Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 846
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 4/11/2017
60 Giây Chiều - Ngày 4/11/2017
Cuộc sống 24h ngày 5/11/2017 | VTC1
tin quân sự
An ninh ngày mới ngày 4.11.2017
Thời sự quốc tế sáng 5/11/2017
Hát Câu Chuyện Tình | Tập 3 Full: Bạch Long chết lặng khi người yêu mời đám cưới và trả cát-sê
Bão “nuốt" hàng loạt tàu ở Quy Nhơn: Lời kể người trở về từ "cõi chết”
Chủ Nhật, ngày 05/11/2017 00:30 AM (GMT+7)
Nhiều nạn nhân rơi xuống biển khi bão vào “nuốt” hàng loạt tàu ở cảng
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nghĩ rằng mình sẽ chết vì sóng biển cao như
“sóng thần”.
Clip: Bão nhấn chìm hàng loạt tàu gần cảng Quy Nhơn
Chiều tối 4.11, hàng chục thuyền viên trên các thuyền gặp nạn tại
vùng biển Quy Nhơn được lực lượng cứu hộ giải cứu vẫn đang nằm điều trị
tại Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hòa (Quy Nhơn). Theo bác sĩ bệnh
viện, có 36 thuyền viên gặp nạn bị thương khi bão đổ bộ được đưa đến
bệnh viện cấp cứu. Tất cả các trường hợp sức khỏe đều đã ổn định.
Hàng loạt tàu neo đậu tại phao số 0 biển Quy Nhơn bị bão số 12 ập vào “nuốt” khiến nhiều người rơi xuống biển
Ông Nguyễn Văn Tài (quê Thanh Hóa, truyền trưởng tàu Nam Khánh 26,
tải trọng 2.500 tấn) bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn vẫn chưa hết kinh
hoàng khi nói về thời điểm tàu bị bão “nuốt”.
Theo ông Tài, trên tàu có 11 thuyền viên đang trên đường chở hàng từ
Hải Phòng đi Cần Thơ và vào trú bão ở khu vực phao số 0 biển Quy Nhơn.
“Sáng sớm 4.11, bão số đổ bộ vào nên tôi cho nổ máy để chống bão. Tuy
nhiên, máy chính bị sự cố, không thể khắc phục được, tàu trôi tự do.
Những cơn sóng ập đến khiến tàu bắt đầu chìm nên tôi thông báo cho các
thuyền viên nhảy xuống phao cứu sinh để bơi vào bờ”, ông Tài kể.
“Có cả chục năm đi biển nhưng tôi không thể hình dung bão lại khủng
khiếp đến như vậy. Có 11 thuyền viên nhảy xuống lúc bão ập đến nhưng giờ
chỉ có 6 người được cứu, 5 người còn lại không biết ở đâu”, vị thuyền
trưởng thất thần nói.
Một tàu hàng bị bão đẩy dạt vào bờ (ảnh báo Bình Định)
Trong khi đó một thuyền viên khác của tàu Nam Khánh cho biết, bão tạo
ra những con sóng cao 5-7m. “Mưa to tạt vào mặt như bị chọi đá vậy.
Sóng ập đến liên hồi. Lúc tàu chìm tôi nhảy xuống và nghĩ mình khó sống
sót được”, thuyền viên này kể.
Cũng theo người này, thời điểm đó nhiều tàu bên cạnh cũng bị bão ập
vào nhấn chìm xuống nước, rất nhiều thuyền viên bị rơi xuống biển.
“Tôi cố bơi vào bờ. Càng bơi thì càng bị sóng cuốn ra xa. Vừa ngoi
lên thở thì bị sóng ập tới nhấn chìm xuống nước. Cứ như vậy không biết
bao nhiêu lần. Khi được lực lượng cứu hộ vớt đưa vào bờ, tôi mới tin
rằng mình còn sống”, một thuyền viên tên Hưng trên một tàu bị chìm ở
biển Quy Nhơn kể.
Theo thống kê của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, đã có 7 tàu hàng bị chìm
trên vùng biển Quy Nhơn, trong đó có các tàu: Biển Bắc 16, Hoa Mai 68,
Jupiter, Nam Khánh 26, Long Sơn 08, Hà Trung 98 (còn 1 tàu chưa xác
định). Các lực lượng chức năng đã cứu được 68 thuyền viên, còn khoảng 15
người mất tích.
Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, chỉ riêng
trong rạng sáng 4.11 đơn vị đã tiếp nhận thông tin có nhiều tàu bị chìm.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh đã triển khai quyết
liệt nhiều biện pháp, trong đó tập trung cứu hộ, cứu nạn cho các thuyền
viên bị nạn ven biển Quy Nhơn. Hiện tỉnh đang nỗ lực cứu hộ, cứu nạn
nhiều tàu hàng cùng thuyền viên trên tàu đang trôi dạt ven biển Quy
Nhơn, nhưng do sóng to, gió lớn, nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó
khăn.
Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống lụt
bão, tính đến 17h ngày 4.11, bão số 12 đã khiến 20 nạn nhân tử vong, 17
người mất tích.
Trong đó, Khánh Hoà có đến 12 người thiệt mạng, tiếp đến là Bình
Định và Lâm Đồng (3 người). Mưa bão cũng làm hơn 500 căn nhà sập, khoảng
23.000 căn bị tốc mái, hư hỏng.
Tiếp tục cập nhật... 20h:
Thông tin mới nhận được lúc 20 giờ tối 4/1, ảnh hưởng của bão số 12
đã gây thiệt hại nặng cho Quảng Ngãi. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy
tìm kiếm thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến chiều
hôm nay, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết tại huyện Ba Tơ. Cũng tại
huyện này, sạt lở núi đã vùi lấp 4 con trâu của người dân ở xã Ba Xa.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 47 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy. Nhiều
ngư dân trắng tay vì toàn bộ tài sản đầu tư cả tỷ đồng đã bị chìm xuống
biển. 19h:
Chiều tối 4/11, ông Phạm Triều, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết mưa bão đã làm 2 người thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi tại xã Đạ Cháy.
Hai nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tân (61 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) và Nguyễn
Thị Xuân (50 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk). Nguyên nhân ban đầu khiến hai nạn
nhân tử vong là do hai người đóng cửa ở trong nhà nên khi nước lũ đột
ngột dâng cao khiến ngôi nhà bị cuốn trôi làm cả hai chết đuối.
Ngoài ra trên địa bàn huyện có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. 18h10:
Theo báo cáo thiệt hại ban đầu, do ảnh hưởng của bão số 12, nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề, hàng trăm nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây trồng bị gãy đổ.
Tại huyện Krông Bông có gần 1.000 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 140
nhà bị sập hoàn toàn, 1 người bị thiệt mạng do cây đổ. Còn tại huyện
Lắk mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập gần 1 mét, chính quyền địa
phương phải sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Bão khiến
hàng trăm nhà dân tại xã Yang Tao (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) bị sập,
tốc mái và làm một người tử vong (ảnh: Báo giao thông)
17h40:
Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm
cứu nạn tỉnh Bình Định, bão số 12 đã làm 1 người chết, 4 người mất
tích.
Trên địa bàn toàn tỉnh có 25 tàu bị chìm, 2 tàu bị cuốn trôi. Trong
đó tại khu vực cảng Quy Nhơn, lực lượng cứu hộ đã cứu 49 người trên tổng
số 83 thuyền viên đi trên các tàu gặp nạn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của
bão trên địa bàn tỉnh có hàng trăm nhà sập và tốc mái. 17h:
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay
(4/11), sau khi đi vào đất liền phía nam Tây Nguyên, bão số 12 đã suy
yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới
Việt Nam-Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo
hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành
một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.
16h40:
Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên)
cho biết, ảnh hưởng của bão số 12 đã làm nhiều nhà dân trên địa bàn
huyện bị tốc mái, cây xanh bật gốc. Hậu quả của bão không gây thiệt hại
nặng, tuy nhiên hiện tại nước lũ đang lên cao gây ngập và chia cắt 4 xã.
“Khu vực thị trấn La Hai bị ngập cục bộ, một số nơi ngập khoảng 1m. Ở
các xã khác như Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Phú Quang, Phú Mỡ ngập sâu
từ 1-2m, có trường hợp nhà dân ngập tới mái nhà”, ông Ngọc Anh thông
tin.
Theo Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, địa phương đã di dời 2.300 hộ dân
ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Hiện tại công tác ứng phó với lũ vẫn
đang được triển khai.
Nước lũ bao vây thị trấn La Hai, Đồng Xuân (Phú Yên). Ảnh: Trần Tín
15h40:
Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thời tiết lúc này không còn
gió to nhưng sóng biển vẫn lớn. Người dân và du khách liên tục kéo ra
biển để xem hậu quả của bão cũng như chụp ảnh. Ngoài khơi xa, nhiều lồng
bè nuôi tôm của ngư dân bị trôi dạt và nhấp nhô trên mặt nước.
Nhiều cây xanh bị gãy đổ trên đường Trần Phú và bờ biển vẫn chưa được
dọn dẹp. Hiện, thành phố vẫn đang bị cúp điện trên diện rộng và chưa có
thông tin cụ thể về thời gian cấp điện trở lại.
Một gốc dừa bị gió quật gãy đổ trên bãi biển Nha Trang
Nước biển đục ngầu kèm sóng lớn sau khi bão số 12 đi qua
15h20:
Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh
hưởng của bão nên nhiều tàu, thuyền neo đậu gần cảng Quy Nhơn bị đánh
chìm.
“Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tỉnh đã cứu được 37 người. Một số
trường hợp bị thương nặng sau khi sơ cứu đã được chuyển lên tuyến trên.
Hiện tỉnh vẫn đang tổ chức cứu nạn, cứu hộ các tàu gặp nạn”, ông Châu
thông tin.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh đang mưa lớn, nước sông đang dâng cao.
Clip: Tàu neo đậu gần cảng Quy Nhơn bị sóng đánh chìm trong bão
15h:
Theo bản tin phát lúc 14h30 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
Trung ương, hồi 13 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ
Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở
vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi
giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp
nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia 12h:
Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 càn quét địa bàn tỉnh đã khiến nhiều người chết và mất tích, cả ngàn nhà dân sập tốc mái.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, do bão càn quét nên đã làm gần 1.000
dân trên địa bàn tỉnh bị tốc mái. Có 16 nhà dân bị sập hoàn toàn, 30
ghe, thuyền bị sóng đánh chìm. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực của tỉnh
bị ngập sâu. TP Tuy Hòa bị ngập nặng, nhiều khu vực giao thông bị chia
cắt.
Ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết
gần 10 người bị mắc kẹt ở một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng đã được
giải cứu an toàn. Tuy nhiên, thành phố đã ghi nhận một trường hợp tử
vong do bão. Ông Toàn cho biết, gió to đã làm đổ một bức tường, đè vào
một cháu bé gây tử vong. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa
bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cũng có 3 người chết và mất tích. 11h:
Hồi 10 giờ sáng nay, bão số 12 đang ở trên đất liền các tỉnh Khánh
Hòa-Đắc Lắk-Lâm Đồng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10
(90-100km/giờ), giật cấp 12.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi
giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp
nhiệt đới.
Đến 22 giờ ngày 04/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền
khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Clip: Bão số 12 càn quét thổi bay người trên phố ở Nha Trang
10h: Khu vực gần biển Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đang
có gió giật rất mạnh. Ghi nhận trên đường Trần Phú, nhiều cây xanh,
biển báo bị gãy đổ. Trên bờ biển Nha Trang, nhiều chiếc chòi cũng bị đổ
sập trong bão.
Khu vực gần biển Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đang có gió giật rất mạnh.
Trên bờ biển Nha Trang, nhiều chiếc chòi cũng bị đổ sập trong bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo trong 9
giờ tới, bão chưa dừng lại mà sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi
giờ đi được 15 - 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp
nhiệt đới. Đến 19h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở khoảng
12,4 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Campuchia. 8h35:
Sau nhiều giờ hoành hành ở Nha Trang, bão số 12 vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Ngoài đường, gió vẫn đang rất mạnh.
Trong ảnh là một khách sạn 5 sao dùng bàn ghế chắn cửa dưới sức gió quá mạnh của bão bên ngoài.
8h20:
Toàn bộ TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang cúp điện. Các khách
sạn lớn phải cắt giảm hoạt động của thang máy khi dùng máy phát điện
khiến nhiều du khách phải leo bộ hàng chục tầng xuống sảnh. 8h15:
TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên có mưa rất to. Nhiều tuyến đường trong nội thành đã ngập hơn 0,5m, trời vẫn còn gió khá mạnh.
Nước ngập trong nội thành Tuy Hòa (ảnh Ngọc Thạch)
7h42: Tại Bình Định
Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
tỉnh Bình Định cho biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh gió cấp 7, cấp 8 và
đang mưa rất to.
“Khu vực bị ảnh hưởng nặng và mưa lớn thuộc các huyện phía Bắc Bình
Định như Vân Canh, Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước”, ông Hổ thông tin.
Về tình hình hồ chứa nước Vạn Hội (huyện Hoài Ân) bị lở nửa quả núi
đổ xuống lòng hồ trước đây ông Hổ thông tin hồ vẫn an toàn vì hiện tại
đã có giải pháp khắc phục.Theo ông Hổ mực nước các sông trên địa bàn
tỉnh đang dâng cao, xấp xỉ đạt mức báo động 2. 7h25:
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của
bão số 12, tại Tuy Hòa (Phú Yên) có gió giật cấp 11, Ninh Hòa (Phú Yên)
gió giật cấp 12, Nha Trang (Khánh Hòa) gió giật cấp 11.
Lúc 7h, tâm bão ở trên đất liền ven biển các tỉnh Khánh Hòa-Phú Yên.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/h),
giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng
Tây với tốc độ 15 - 20km/h. 7h15: Tại Nha Trang
Hướng gió bắt đầu thay đổi cho thấy dường như cơn bão này đang bắt
đầu hoành hành trong khu vực đất liền, mưa nặng hạt hơn và cây xanh rung
lắc ngày càng dữ dội.
Anh Nguyễn Hoàng Hà (ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, nhà
anh bị mất điện từ khoảng 5h33 sáng. Cây xanh trước nhà gãy đổ trong
bão. "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bão mà bão lớn kinh hoàng", anh Hà
chia sẻ.
Cơn bão này đang bắt đầu hoành hành trong khu vực đất liền, mưa nặng hạt hơn và cây xanh rung lắc ngày càng dữ dội.
Tại Phú Yên, mưa vẫn đang rất lớn. Tuy nhiên, gió đã
giảm hơn so với lúc đầu giờ sáng. Ở trong nội thành Tuy Hòa, hàng loạt
cây xanh bật gốc, ngã đổ la liệt, nhiều nhà dân bị tốc mái, nước mưa
chảy xối xả vào nhà, nhiều khu vực của TP điện cũng đã cúp hoàn toàn.
Cây ngã đổ, bật gốc ở TP Tuy Hòa (ảnh Minh Tước)
“Bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên lúc sáng sớm. Khu vực bị ảnh hưởng nặng
nhất là Bắc Phú Yên giáp với Đại Lãnh, Vạn Ninh của Khánh Hòa. Vùng tâm
bão giật trên cấp 11”, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
cho biết. 6h52: Tại Bình Định
Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết hiện trên
địa bàn toàn tỉnh đang có mưa to đến rất to, gió giật cấp 10, cấp 11.
Trong đó, khu vực TP Quy Nhơn ảnh hưởng nặng nhất và đang mưa rất to.
“Tôi đang trên đường ra huyện Phù Cát kiểm tra. Hiện trời đang mưa
rất lớn, mực nước các sông đang dâng cao. Ở khu vực ven biển, có tuyến
đê vẫn an toàn, địa phương cử người chốt trực để theo dõi các khu vực
xung yếu”, ông Châu nói. 6h50: Tại Khánh Hòa
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Mạnh - Giám đốc chi nhánh đường sắt
ga Nha Trang cho biết, hiện các tàu đến và đi từ ga Nha Trang đang tạm
dừng tại các trạm, nhà ga và tất cả đều đảm bảo an toàn. Trong đó, tàu
SE2 đi từ TP.HCM tới Nha Trang đang tạm dừng ở ga Phong Thạnh (cách Nha
Trang 30km), tàu SE4 chạy tuyến TP.HCM - Hà Nội cùng các tầu SE7 và SQN2
đang tạm trú an toàn ở ga Nha Trang.
"Dù mưa nhỏ nhưng hiện nay ở Nha Trang đang có gió rất mạnh. Trên các
tuyến đường sắt có cây xanh và trụ viễn thông gãy đổ chắn ngang. Chúng
tôi đảm bảo mọi hành khách đang an toàn, được chăm sóc với thức ăn, nước
uống đầy đủ tại các ga, trạm dừng. Khi nào đảm bảo an toàn thì các tàu
mới tiếp tục hành trình", ông Mạnh nói.
Clip bầu trời Nha Trang trắng xóa, thấy rõ sức hút khủng khiếp của xoáy bão kéo hơi nước ra hướng biển.
Tại vùng biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), mưa chỉ lất phất nhưng gió giật rất mạnh theo hướng từ đất liền ra biển.
TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trắng xóa trong bão số 12.
6h32: Tại Phú Yên
Tại tỉnh Phú Yên có mưa to và gió rất lớn. Anh Minh Chương (40 tuổi,
ngụ TP Tuy Hòa) cho biết gió rất mạnh nên cả đêm gia đình không ai dám
ngủ. "Từ nhỏ đến giờ mới thấy bão mà gió lớn như thế này. Bão rít từng
hồi, các vật dụng, mái tôn đập rầm rầm".
Nhà dân bị tốc mái ở Phú Yên (ảnh Lê Văn Hoàng)
Gió giật mạnh, mưa lớn, cây đổ ngã hàng loạt ở Phú Yên
Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết bão đang đổ
bộ vào khu vực Bắc Phú Yên với sức gió trên cấp 11. Hiện tại trên địa
bàn tỉnh có mưa rất to kèm theo gió giật. Khu vực ven biển sóng ập vào
cao 3-5m. 6h:
Gió giật tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ngày càng mạnh lên. Một số
tòa nhà, công xưởng đã bị tốc mái. Tôn bay hàng chục mét từ trong đất
liền ra biển theo sức hút của xoáy bão.
Video: Sự khủng khiếp của bão số 12 khi đổ bộ vào Khánh Hòa
Hiện, chưa có thống kê thiệt hại tại thành phố này. Một số khu vực
tại TP.Nha Trang đã mất điện khiến các khách sạn lớn phải vận hành máy
phát điện. Trước đó, thông tin cúp điện trong bão đã được cảnh báo
trước.
Một công xưởng bị tốc mái.
5h: Tại Khánh Hòa
Trao đổi với PV lúc 5h35, ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và
phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết, bão số 12 đang trực tiếp
đổ bộ vào tỉnh này với tâm bão là huyện Vạn Ninh.
Ghi nhận của PV, khu vực thành phố Nha Trang có gió rít mạnh, sóng
lớn liên hồi và cây xanh rung lắc mạnh trong bão. Trên đường Trần Phú
giáp biển, thỉnh thoảng có một số chiếc ô tô cá nhân, xe của lực lượng
chức năng với còi hú chạy qua.
Biển Nha Trang vốn khá yên bình, nay có sóng to gió lớn.
Ông Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)
cảnh báo bão số 12 sẽ tiếp hoành hành trên biển và vùng đất liền của
thành phố này tới 7 - 9h sáng. Trước đó, bão bắt đầu gây sóng to, gió
lớn từ khoảng 4h sáng, nhưng chỉ có mưa phùn nhỏ.
Tương tự, khu vực biển Bắc Ninh Thuận cũng đang có gió giật mạnh, gió
rít khiến nhiều cây xanh bị quật cong. Trong đất liền, người dân được
cảnh báo ở yên trong nhà và các khu vực an toàn.
Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 12 – Damrey. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 4 giờ sáng
nay (4/11), bão số 12 – Damrey đang nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Phú
Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp
12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.
Do ảnh hưởng của bão số 12 ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 7,
giật cấp 9, An Nhơn (Bình Định) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Tuy Hòa
(Phú Yên) giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa
to, một số nơi có mưa rất to như Quảng Ngãi 115mm, Tam Kỳ (Quảng Nam)
100mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 90mm,…
Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được
15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận với sức gió
mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần.
Đến 10 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh Phú
Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp
10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.
Dự báo trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo
hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần
thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 4 giờ ngày 05/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực
miền Nam Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý)
có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15;
biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí
lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến
Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió
mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.
Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ
0,5-1,0m. Sóng vùng tâm bão 6-8m, ven bờ Quảng Ngãi đến Bình Thuận
3-5m. Ngoài ra, ven biển Nam Bộ đề phòng triều cường cao trong những
ngày tới do thủy triều lên cao kết hợp với nước dâng do gió mùa.
Trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh
Thuận có gió mạnh lên cấp 10-12, giật cấp 15, các khu vực sâu hơn trong
đất liền (bao gồm cả Nam Tây Nguyên) có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11.
Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có
gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp
6-8.
Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to đến đặc biệt to.
Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất
to.
Từ ngày 4-8/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây
Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ
lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ
quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng
trũng thấp. Tiếp tục cập nhật...
Dân trí Đây là nội dung trong Nghị quyết 112/NQ-CP về
việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến
quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
vừa được Thủ tướng ký ban hành. >> Năm 2019 thu thập đủ thông tin của trên 90 triệu dân
Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú sẽ bị xoá bỏ.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính
phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan
đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công
an.
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu phương án quản lý cư
trú thông qua mã số định danh thay vì Sổ hộ khẩu, trong đó nêu phương án
đơn giản bãi bỏ một số thủ tục liên quan đăng ký thường trú.
Cụ thể, với nhóm thủ tục Đăng ký thường trú (tại cấp huyện, cấp xã)
sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng Sổ hộ khẩu và
thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.
Các nhóm thủ tục sẽ bãi bỏ gồm: Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp
huyện, cấp xã); cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã);
cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); điều chỉnh những
thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); xóa đăng ký
thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); xác nhận việc trước đây
đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); hủy bỏ kết quả
đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); cấp
giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); cấp đổi sổ tạm
trú tại công an cấp xã; cấp lại sổ tạm trú tại công an cấp xã; điều
chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại công an cấp xã; gia hạn tạm
trú tại công an cấp xã; hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại công
an cấp xã.
Về việc quản lý tạm trú cũng sẽ không còn Sổ tạm trú mà thay bằng
việc cập nhật thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tương tự, với phương án được Chính phủ thông qua, các thủ tục cấp
mới, cấp đổi và cấp lại giấy Chứng minh nhân dân (9 số) đang được thực
hiện tại công an cấp tỉnh, cấp huyện cũng sẽ được bãi bỏ.
Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký xe, đăng
ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện… cũng sẽ bỏ việc yêu cầu người dân
phải xuất trình Sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân.
Trong một số tờ khai về lý lịch cá nhân, người dân sẽ không còn phải
cung cấp các thông tin như ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký
thường trú.
Sau này, khi bãi bỏ Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân, người dân sẽ
sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến cá
nhân.
Theo Nghị định 137/2015 của Chính phủ, số định danh cá nhân là dãy số
tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới
tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số
ngẫu nhiên. 12 số trên thẻ Căn cước công dân đang được Bộ Công an triển
khai cấp tại một số địa phương sẽ là mã số định danh cá nhân của mỗi
người.
Căn cứ vào phương án trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an trong
phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên
quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục
hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật
để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù
hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư.
Trước đó, trao đổi với Dân trí, Thượng tá Trần Hồng Phú -
Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia
về dân cư, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) khẳng định, cuối năm 2018, đầu
năm 2019 Bộ Công an sẽ hoàn tất thu thập thông tin của trên 90 triệu
dân và cung cấp cho các ngành để giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả.
Đến nay việc cấp thẻ căn cước công dân đang được Bộ Công an triển
khai ở 16 địa phương trên cả nước, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải
Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh,
Thanh Hoá, TPHCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Bình.
Thế Kha
Hai thủy điện lớn nhất Thừa Thiên Huế xả nước đón lũ
Đơn vị vận hành hồ chứa Tả Trạch và Bình Điền ở Thừa Thiên Huế xả nước với lưu lượng lần lượt dưới 500 m3/s và dưới 300 m3/s.
Tối 4/11, ông Ngô Thông - Giám đốc Ban quản lý hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) cho biết, mức
nước trong hồ hiện đang ở mức 35,7 m (vượt mức bình thường đón lũ 0,7
m). Do vậy, để đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du, 21h đêm nay hồ Tả
Trạch sẽ cho xả nước với lưu lượng từ 300-500 m3/s về hạ du sông Hương.
Nước lũ tràn quan Quốc lộ 49b đoạn qua xã Phú Thanh (huyện Phú Vang). Ảnh: Võ Thạnh.
Trước đó, 14h chiều 4/11, hồ thủy điện Bình Điền ở đầu nguồn sông Hương đã xả nước đón lũ với lưu lượng 120-300 m3/s.
Tả Trạch và Bình Điền là hai hồ thuỷ điện lớn nhất Thừa Thiên Huế. Tỉnh này đã
cấm các phương tiện hoạt động du lịch, khai thác cát trên sông Hương
đoạn từ ngã ba Tuần đến cả 2 hướng Tả Trạch và Hữu Trạch.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh và
hoàn lưu bão số 12, từ nay đết hết ngày 8/11, ở Thừa Thiên Huế sẽ có mưa
to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 400-600 mm, có nơi lên đến 800 mm. Sáng 5/11, trên sông Hương và sông Bồ sẽ xảy ra một đợt lũ ở mức báo động một.
Sáng 2/11 áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 12 trên biển
Đông, tên quốc tế là Damrey. Bão tăng cấp rất nhanh khi tiến sát bờ
biển Nam Trung Bộ do kết hợp với không khí lạnh.
6h ngày 4/11, bão đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa, mạnh cấp 12 (135 km/h).
13h, bão tiến sâu vào nam Tây Nguyên, giảm còn cấp 9 (90 km/h) và đến
15h cùng ngày thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở biên giới Việt
Nam - Campuchia.
Trong 9 tiếng hoành hành, bão đã gây gió mạnh, mưa to suốt từ Thừa Thiên
Huế tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Thống kê sơ bộ 20 người đã
chết, 17 người mất tích. Tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên mất điện.
Võ Thạnh
Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn Cầu 2017
SGGPO
Chung kết Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu
2017) vừa diễn ra, đại diện Việt Nam - Đỗ Trần Khánh Ngân xuất sắc giành
được chiếc vương miện.
>> Clip: Khoảnh khắc Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu
Vào
21 giờ 15 phút ngày 3-11 tại thủ đô Tirana, Albania, tức rạng sáng ngày
4-11 (theo giờ Việt Nam), sau 3 tiếng tranh tài trong đêm chung kết,
đại diện Việt Nam Đỗ Trần Khánh Ngân đã xuất sắc đăng quang danh hiệu
cao nhất trong đêm chung kết Miss Globe 2017.
Với danh hiệu này Đỗ Trần Khánh Ngân là Hoa hậu Quốc tế đầu tiên của Việt Nam.
Phần trình diễn trang phục truyền thống của Khánh Ngân
Miss Globe là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, năm nay cuộc thi có 62 đại diện các Quốc gia đến tranh tài.
Khánh Ngân của Việt Nam cùng các người
đẹp Philippines, Siberia, Cộng hòa Cape Verde và Albania là những người
đẹp được gọi tên vào Top 5. Với phần thi ứng xử tự tin và đầy thông
minh, Đỗ Trần Khánh Ngân đã trở thành Miss Globe 2017. Á hậu 1 thuộc về
Philippines, Á hậu 2 là đại diện Siberia và Á hậu 3 dành cho người đẹp
Albania.
Khánh Ngân trong phần thi trang phục áo tắm
Khánh Ngân chia sẻ, lúc này cô cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh
phúc không thể diễn tả được hết bằng lời vì cô đã đạt được vinh quang
sau bao ngày “chiến đấu” và vô cùng khó khăn.
“Điều tôi hạnh phúc nhất là khi tôi đăng
quang, tất cả các thí sinh cũng như mọi người đều đến chúc mừng tôi và
họ hài lòng về kết quả đó”- Khánh Ngân tự hào cho biết.
Khánh Ngân cũng cho biết, cả đêm qua, cô đã không thể ngủ được vì hạnh phúc.
Khánh Ngân trong phần thi trang phục dạ hội
Trước cuộc thi, Khánh Ngân quyết định tham gia một cách khá gấp vì
cô xác định sẽ đi “chinh chiến” để lấy kinh nghiệm chuẩn bị cho cuộc
thi Hoa hậu Du lịch thế giới mà cô vẫn dự kiến tham dự, nhưng với sự nỗ
lực không ngừng nghỉ của Khánh Ngân đã giúp cô đăng quang một cách xứng
đáng.
Đại diện Việt Nam nổi bật trên sân khấu
đêm chung kết nhờ vẻ đẹp rạng rỡ và phong cách trình diễn xuất thần. Vẻ
đẹp uy quyền của cô trong trang phục dân tộc của NTK Lê Long Dũng đã
giúp Khánh Ngân nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả.
Khánh Ngân trả lời phỏng vấn của đài truyền hình sau khi đăng quang
Được biết, sau cuộc thi Khánh Ngân sẽ có buổi trả lời phỏng vấn
đài truyền hình Quốc gia Albania, cũng như sẽ có cuộc gặp gỡ giao lưu
với Thị trưởng Albania cùng các cơ quan có liên quan.
Đỗ Trần Khánh Ngân sinh năm 1994 tại
Đồng Nai, cô sở hữu ưu thế gương mặt khả ái, chiều cao nổi bật 1m70 cùng
với số đo hình thể 84 – 63 – 90. Trải qua các phần thi trang phục dạ
hội, áo tắm với khả năng catwalk chuyên nghiệp đã giúp Khánh Ngân giành
ưu thế trong cuộc thi.
Với kết quả vừa giành được Đỗ Trần Khánh Ngân là nhan sắc Việt Nam đầu tiên khi trở thành Hoa hậu Quốc tế.
QUẢNG TIẾN
Mưa cộng triều cường gây ngập khu trung tâm Sài Gòn
04/11/2017 18:17 GMT+7
TTO - Nhiều người
dân quận 1, TP.HCM ngạc nhiên khi tại các đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn
Thái Bình… lần đầu xuất hiện triều cường gây ngập nặng đến vậy.
Chiều
4-11, mưa do ảnh hưởng của bão kết hợp triều cường đã khiến các tuyến
đường tại trung tâm quận 1, TP.HCM bị ngập, người dân bì bõm lội nước.
Sự việc khiến xe cộ và người dân tại khu vực di chuyển gặp nhiều khó khăn khi mặt đường ngập khoảng 20cm.
Trong
khi đó triều cường cũng gây ngập nhiều tuyến đường khác trên địa bàn
thành phố như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Hồ Học Lãm....
Theo dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 4-11 triều cường tại trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức 1,61m.
Triều cường gây ngập trên đường Calmette - Ảnh: THANH AN
Dự
báo trong hai ngày tới TP.HCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của triều cường.
Theo đó, triều cường đạt đỉnh 1,67m tại trạm Phú An và 1,68m tại trạm
Nhà Bè vào ngày 6-11.
Q.KHẢI - L.PHAN
Bão số 12 mạnh bất thường: 20 người chết, 17 người mất tích
04/11/2017 08:02 GMT+7
TTO - Theo thống kê
ban đầu vào cuối ngày 4-11, cơn bão Damrey - bão số 12 đã khiến 20 chết
và 17 người mất tích. 531 nhà đổ sập, 23.755 nhà bị tốc mái, hư hỏng.
Theo
thống kê ban đầu, sau nhiều giờ quần thảo vào các tỉnh Phú Yên, Khánh
Hòa... bão số 12 đã khiến 20 người chết (gồm 18 người tại các tỉnh và 2
người do sự cố tàu vận tải)
Ngoài ra, còn 17 người mất tích gồm 6 người tại các tỉnh và 11 người do sự cố tàu vận tải.
Bão cũng làm 531 nhà sập đổ, 23.755 nhà bị tốc mái, hư hỏng.
13 giờ trước
Cả ngàn bè nuôi hải sản vỡ tan
Theo
UBND thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) toàn bộ bè nuôi
hải sản của ngư dân địa phương đã bị bão quật vỡ tan. Ước tính khoảng
1.000 bè.
Ngư dân thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) gom thùng từ các bè cá bị sóng đánh vỡ - Ảnh: MAI VINH
15 giờ trước
Sân bay Cam Ranh kẹt... máy bay
Một
phi công của Vietnam Airlines cho biết phải bay chờ trên trời nhiều
vòng mới đáp được xuống sân bay Cam Ranh và đây mới chỉ là chuyến thứ
hai của VNA khai thác trở lại tuyến TP.HCM - Cam Ranh.
Bắt đầu từ trưa, máy bay mới có thể cất và hạ cánh trở lại ở sân bay Cam Ranh.
Sân
đậu máy bay tại Cam Ranh kín chỗ. Hành khách đông kín ở khu vực làm thủ
tục. Sóng điện thoại chập chờn, hầu như không gọi được.
Dịch vụ mặt đất đang bị quá tải vì nhu cầu xe đưa/đón khách từ nhà ga đến máy bay tăng đột biến.
Máy bay đậu đặc kín sân bay Cam Ranh - Ảnh: CTV
Hành khách chật cứng tại khu vực làm thủ tục tại sân bay Cam Ranh - Ảnh: CTV
15 giờ trước
Buôn Ma Thuột: cây xanh bật gốc đè người đi đường
Một
cổ thụ bật gốc đè một người đi đường trên đường Lê Hồng Phong trước
cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột.
Rất may người đi đường chỉ bị thương và được đưa đi cấp cứu.
Cổ thụ bật gốc tại TP. Buôn Ma Thuột - Ảnh: TRUNG TÂN
15 giờ trước
Sạt lở ở đèo Phượng Hoàng
Đèo
Phượng Hoàng (đoạn qua Ninh Hòa, Khánh Hòa) trên Quốc lộ 26 bị sạt lở
nghiêm trọng, đất đá tràn xuống đường kéo dài khiến giao thông bị ách,
xe cộ không thể đi lại.
Hiện CSGT công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt hỗ trợ phân luồng giao thông và cảnh báo phương tiện qua lại.
Sạt lở tại đèo Phượng Hoàng - Ảnh: TRUNG TÂN
16 giờ trước
Đường sắt tạm gián đoạn, 520 người kẹt ở ga Diêu Trì
Ông
Nguyễn Chính - phó giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Diêu
Trì, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 12, tuyến đường sắt đoạn từ
Phú Yên đến Khánh Hòa bị tắc không thể chạy tàu, nên tại ga Diêu Trì đã
có hơn 520 hành khánh đi trên 2 đoàn tàu SE5 và SE7 xuất phát từ ga Hà
Nội vào ga Sài Gòn bị mắc kẹt. Toàn bộ số hành khách đi trên 2 đoàn tàu này sẽ được ngành đường sắt lo ăn uống miễn phí trong suốt thời gian chờ thông đường.
Cũng
theo ông Chính, theo kế hoạch trong sáng nay Ga Diêu Trì sẽ đón 2 tàu
SE2 và SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn về ga Hà Nội và đoàn SQN4 xuất phát
từ ga Sài Gòn về ga Qui Nhơn.
Tuy nhiên, do bị tắc đường nên các đoàn tàu này đều hiện đang nằm tại ga Nha Trang.
"Các
hành khách đã lỡ mua vé đi trên 2 đoàn tàu SE2 và SE4 để ra các tỉnh
phía bắc xuất phát tại ga Diêu Trì nếu chờ thông đường được thì chờ còn
không thì có thể trả vé và ngành đường sắt sẽ không thu phí đối với các
trường hợp này", ông Chính nói. .
16 giờ trước
Tâm bão đi vào Nam Tây Nguyên
Vị trí tâm bão lúc 13h đang ở khu vực Nam Tây Nguyên - Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương
Lúc 13h vị trí tâm bão ở trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Dự
báo trong 12 giờ tới bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi
giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp
nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.
Vùng
biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp
9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động
mạnh.
Trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh
Hòa, các tỉnh Nam Tây Nguyên có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11. Khu
vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp
6-7, giật cấp 9.
Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục
có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền
Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.
16 giờ trước
Phú Yên: 1 người chết, 5 mất tích
Ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết bão số 12 làm 1 người chết, 5 người mất tích, 4 người bị thương.
Thống
kê sơ bộ, toàn tỉnh có 16 nhà sập, 943 nhà hư hỏng, tốc mái; 100 tàu
thuyền bị chìm, hàng ngàn lồng nuôi thủy sản bị cuốn trôi...
17 giờ trước
Quốc lộ 26 ngập
Quốc lộ 26 nối TP Buôn Ma Thuột và Nha Trang đoạn qua huyện M’Đrắk đang bị ngập do lượng mưa quá lớn.
Ảnh: TRUNG TÂN
17 giờ trước
Lâm Đồng mưa kéo dài, nhiều nhà tốc mái
Lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp cây ngã đổ trong mưa bão để đảm bảo giao thông thông suốt. - Ảnh: VĂN BÌNH
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là TP. Đà Lạt có mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 4-11. Đến 12h20, ghi nhận của phóng viên tình trạng mưa lớn vẫn còn diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Trên
địa bàn Đà Lạt có hàng chục cây xanh các loại ngã đổ trong mưa trải dài
khắp các tuyến đường. Hai căn nhà bị cây lớn ngã đè. May mắn chưa có
thương vong về người.
Ngay trong mưa bão, các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh đã huy động lực lượng dọn dẹp cây ngã đổ để đường giao thông thông thoáng.
Tính
đến 12h30, khu vực phía bắc huyện Lạc Dương, mưa bão bắt đầu gây ảnh
hưởng lớn. Thống kê sợ bộ có khoảng 50 hecta hoa màu, cây các loại bị
ngập. Khoảng hơn 40 căn nhà bị tốc mái.
Theo chỉ đạo của Sở Giáo
dục - Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, học sinh nghỉ học trong ngày 4-11 để tránh
bão và sẽ học bù vào thời điểm thích hợp.
18 giờ trước
Bình Định: 2 người chết, 5 người mất tích
Đến trưa nay, tỉnh Bình Định vẫn có gió và mưa to trên diện rộng. Nước các sông đang lên báo động 1 báo, động 2. Theo
thống kê ban đầu, tỉnh Bình Định đã có 2 người chết, 5 người mất tích, 3
tàu hàng bị chìm, nhiều cây cối bị ngã đổ gây tắc đường.
Tại
thành phố Quy Nhơn, có một người chết và 4 người ở phường Hải Cảng mất
tích khi đi kiểm tra lồng bè nuôi trồng thủy sản bị sóng đánh chìm
thuyền). Huyện Tuy Phước có 1 người chết.
Nhiều cây xanh ở thành phố Quy Nhơn bị gãy đổ - Ảnh: TRƯỜNG AN
Đêm
3-11, trên đường vào cảng Quy Nhơn trú bão, một người trên tàu của ông
Ngô Quốc Nam, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn rơi xuống biển mất tích.
Hiện có 5 người trên bè cá tại Khu vực 1 phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn cách bờ 300m không vào bờ được vì sóng quá lớn.
Tại
khu vực cảng Quy Nhơn, tàu hàng Jupiter, quốc tịch Campuchia, có 7
người, bị hỏng bánh lái, thả trôi tại khu vực biển Quy Nhơn, đang cần
được cứu hộ. Ba tàu hàng khác bị chìm ở phao số 0 cửa biển cảng Quy
Nhơn, chưa thể thống kê được thiệt hại.
Tàu vỏ thép của ngư dân Phú Yên bị sóng đánh dạt vào bờ biển thành phố Quy Nhơn - Ảnh: TRƯỜNG AN
Làng
Canh Giao, xã Canh Hiệp; làng Hà Văn Trên và làng Cà Ke, của xã Canh
Thuận, huyện Vân Canh đang bị cô lập. Hai tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn
bị chìm khi neo đậu trú bão.
Hiện vẫn còn 6 tàu đánh cá đang neo đậu trong vùng nguy hiểm của bão, mất liên lạc từ ngày 3-11.
18 giờ trước
Cầu cảng Vũng Rô bị sóng lớn đánh đứt đôi
Sóng
rất lớn do bão số 12 gây ra đã đánh sập một đoạn của cầu cảng Vũng Rô
(xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Tại hiện trường trưa
4-11, những cột sóng lớn 4-5m vẫn liên tục đánh vào bờ và cầu cảng.
Nhiều đoạn kè bảo vệ cảng cũng bị sóng đánh vỡ.
Cầu cảng Vũng Rô bị sóng đánh vỡ - Ảnh: DUY THANH
18 giờ trước
Quy Nhơn: khoảng 1.000 cây xanh bị quật ngã
Ông
Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty CP Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy
Nhơn (Bình Định) cho biết mặc dù chỉ ảnh hưởng của bão số 12 nhưng sức
gió quá mạnh đã làm ngã đổ cả ngàn cây xanh trên địa bàn TP Quy Nhơn. Thống kê bước đầu có khoảng 1.000 cây xanh đã bị bão số 12 quật ngã, trong đó có 200 cây tuổi từ 10 đến 20 năm. Công
ty đã huy động 4 đội cây xanh, cùng với công nhân của các đội khác hỗ
trợ, với 450 công nhân trực suốt đêm để xử lí số cây xanh bị ngã đổ,
trong đó tập trung xử lí những tuyến đường cây xanh ngã đổ gây ách tác
giao thông, ngã đè lên nhà dân, cơ quan và đường dây điện.
Cổng chào trang trí nằm trên đường Nguyễn Tất Thành bị ngã đổ - Ảnh: N.TRẦN
Xử lý cây xanh bị đổ đè lên đường dây điện trên đường Xuân Diệu - Ảnh: N.TRẦN
Cây xanh trên đường Thành Thái (khu vực xóm Tiêu, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị bão quật ngã - Ảnh: N.TRẦN
18 giờ trước
Học sinh Đắk Lắk nghỉ học để tránh bão
Cây cối Trường THPT Trần Nhân Tông bị bật gốc, gãy đổ nên nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học - Ảnh: TRUNG TÂN
Sở
GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo khẩn gửi đến các Phòng GD-ĐT trực
thuộc về chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh nguy hiểm do ảnh hưởng
mưa bão.
Sáng 4-11, ông Trương Thức - chánh Văn phòng
Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk - cho biết tất cả học sinh các cấp mẫu giáo đến
THPT tại huyện M’Đrắk và Krông Năng được nghỉ học do những nơi này bị
ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 12.
Đồng thời, cho học sinh như
THPT Trần Hưng Đạo, THPT Krông Bông (huyện Krông Bông); THPT Ea H’leo
(huyện Ea H’leo), THPT Hai Bà Trưng (Thị xã Buôn Hồ) và THPT Nguyễn Thái
Bình (huyện Ea Kar) cũng được nghỉ học.
Cầu tràn Hữu Nghị, thôn 6 xã Phú Xuân bị ngập, việc đi lại của học sinh, phụ Huynh rất nguy hiểm, khó khăn - Ảnh: TRUNG TÂN
19 giờ trước
Khánh Hòa có 7 người chết
Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn tỉnh của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có 7 người chết do bão gây ra.
Ông
Nguyễn Duy Bắc - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay riêng huyện
Vạn Ninh đã có 3 người chết, 5 người bị thương; 80% nhà bị tốc mái.
19 giờ trước
Bạn đọc Công Khanh, quê Diên Bình, Diên Khánh, Khánh Hòa viết trên facebook: Bão chưa tan mà tan nát hết rồi
Tốc mái phòng Ba trong khi ông già mới đưa về từ Bệnh viện hôm qua.
Tốc mái nguyên căn nhà trên, nhà giữa muốn sập, Má chui xuống bàn ăn của nhà bếp trốn.
Chị, em dâu, cháu cũng chui gầm bàn trú thân.
Giờ, người thân chỉ còn biết chỗ duy nhất là chui xuống gầm bàn mà thôi.
Nhà anh Công Khanh ở Diên Bình sập mái
19 giờ trước
Nhiều cây ngã ở Đà Nẵng
Trưa
4-11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đóng tại Đà Nẵngcó
thông báo về đợt mưa lớn, kéo dài tại khu vực Trung Trung Bộ.
Theo
ghi nhận của PV Đoàn Cường, sáng 4-11, tại Đà Nẵng đã có mưa to, gió
lớn. Trên nhiều tuyến đường cây cối ngã la liệt dù bão không vào Đà
Nẵng. Đặc biệt trên tuyến đường Yên Khê 1, 2 hàng loạt cây cối bị gió
đánh bật gốc.
Mưa to gió lớn tại Đà Nẵng sáng 4-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Cây cối trên đường Nguyễn Văn Huề, Đà Nẵng bị gió quật gãy sáng 4-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Nhiều cây cối trên đường Yên Khê 1, 2 của Đà Nẵng bị bật gốc - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Dù trời mưa nhưng công nhân đang khẩn trương dọn dẹp cây đổ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
20 giờ trước
Sức gió giảm từ cấp 12 xuống cấp 10
Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương
Lúc
10h vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk - Lâm
Đồng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ),
giật cấp 12
Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo
hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần
thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 22h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở
trên đất liền khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp
thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Vùng biển từ
Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) trưa nay còn có
gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng
Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực bắc Biển Đông
có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh.
Trên đất liền
ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục có gió mạnh cấp
9-10, giật cấp 12, các khu vực sâu hơn trong đất liền (bao gồm cả Tây
Nguyên) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.
Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6-8.
Ở
các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc
biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to
đến rất to.
20 giờ trước
Phú Yên: một số người mất tích
Ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết "có một số người mất tích, hiện đang kiểm tra số liệu".
Ông
cũng cho biết bão số 12 làm tốc mái hàng ngàn ngôi nhà, chìm và trôi
hàng trăm tàu thuyền, số lồng bè nuôi trồng thủy sản bị bứt neo, trôi
dạt rất lớn. Rất nhiều tuyến đường trong tỉnh bị tắc nghẽn vì cây xanh
đổ ngã la liệt và các chướng ngại vật khác do bão cuốn bay.
20 giờ trước
Phó
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo "nóng" với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh
Hòa: "Cần nhanh chóng tổ chức dọn dẹp cây cối, dây điện đổ ngã, các
chướng ngại vật trên đường để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, đảm
bảo giao thông thông suốt. Nhanh chóng lợp lại nhà cho dân bị bão tốc
mái, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt".
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão 12 tại P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: DUY THANH
20 giờ trước
Tại thời điểm 10 h, thị trấn Tuy Phước, Bình Định bị cúp điện và nước.
Trong
khi đó, Ông Trần Kỳ Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết
huyện đã chỉ đạo các địa phương và khuyến cáo nhân dân chuẩn bị lương
thực ăn liền và nước uống (tối thiểu là 5 ngày).
20 giờ trước
Một bạn đọc comment về fanpage của báo Tuổi Trẻ:
"Nhà thằng em trai ở Ninh Hoà Nha Trang không còn cái nóc nhà luôn, cây
trái thì ngã đổ hết rồi! Nó nói trước khi bão vào không mưa gió gì hết
cũng nghĩ không sao! Nhưng bão vào gió rất khủng khiếp và mưa rất to!"
21 giờ trước
Nhiều căn nhà Đồng Muối 2 Phước Long, Khánh Hòa bị tốc mái - Ảnh: Thanh Trúc
Nhiều căn nhà Đồng Muối 2 Phước Long, Khánh Hòa bị tốc mái - Ảnh: Thanh Trúc
Trung
tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mưa to
đến rất to ở khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Nhiều nơi đã
bị ngập nước.
Mưa to diện rộng cũng gây ra nguy cơ mất an toàn hồ chứa các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa.
Nguy
cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng
trũng thấp tại các tỉnh trên, đặc biệt ở các huyện: Nam Giang, Quế Sơn,
Phước Sơn, Trà My (Quảng Nam); Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh
Long (Quảng Ngãi); Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát, Hoài
Nhơn, Tuy Phước (Bình Định); Tuy Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây
Hòa, Sông Cầu (Phú Yên); Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Diên Khánh,
Vạn Ninh, Ninh Hòa (Khánh Hòa).
21 giờ trước
Tan hoang khu vực Tây Hòa, Phú Yên
Khu vực Tây Hòa, Phú Yên chịu thiệt hại nặng nề. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều nhà tốc mái, cây gãy đổ.
Ảnh: LÊ VĂN HOÀNG - Facebook: Dân Phú Yên
Ảnh: HÙNG TẤN - Facebook: Dân Phú Yên
Khu công nghiệp Phú Hiệp bị tốc hết mái - Ảnh: ĐẶNG VĂN TÍN - Facebook: Dân Phú Yên
21 giờ trước
Nhiều tuyến đường ở Nha Trang ngập
Phóng viên Duy Thanh cho biết hiện
Nha Trang đã giảm mưa, gió cũng giảm dần. Trên nhiều con đường của TP.,
cây cối ngã đổ ngổn ngang. Nhiều đoạn trên các con đường Phạm Văn Đồng,
2 Tháng 4... bị ngập sâu trong nước.
Nước ngập tại thành phố Nha Trang - Ảnh: DUY THANH
Bạn
đọc Hồng Hạnh cho biết Nha Trang vẫn còn mưa lớn, đã bớt gió. Gần như
đường phố nào cũng nhiều cây đổ, tôn trước đó bay vèo vèo, lực lượng đô
thị môi trường đang hối hả cưa cây. Cúp điện, nước diện rộng.
21 giờ trước
Tại TP. Tuy Hòa (Phú Yên), nhiều đường phố ngổn ngang sau bão. Bão quật ngã nhiều cây xanh, công trình kiến trúc.
Bão quật ngã trụ điện trên đường Trần Phú (TP. Tuy Hòa) - Ảnh: VÕ NGUYÊN
21 giờ trước
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 4.400m3/s, thủy điện Sông Hinh xả 1.254m3/s, tổng lượng nước xả về hạ du sông Ba là 5.754m3.
21 giờ trước
Cổng
chào ngay trước công viên Biển Đông tại thành phố Đà Nẵng bị sập. Tại
hiện trường, phóng viên Trường Trung cho biết gió đang rất mạnh, mưa
vừa. Cơ quan chức năng đang phong tỏa đoạn đường để xử lý.
Trong khu vực xung quanh, gió mạnh cũng là ngã nhiều gốc dừa, panô quảng cáo.
Cổng chào ở công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng bị gió đánh sập - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Các panô quảng cáo bị ngã - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Dọn dẹp cổng chào bị sập ở Đà Nẵng - Video: TRƯỜNG TRUNG
21 giờ trước
Lúc
7h vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa. Sức gió
mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp
13.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng
tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành
áp thấp nhiệt đới.
Đến 19h ngày 4-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt
đới ở trên đất liền khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm
áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.
Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương
21 giờ trước
Cây sao đen trên đường Cao Bá Quát, thành phố Nha Trang bị bão quật gãy - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) từ khuya đến hơn gầ 9h, gió vẫn đang rất mạnh.
Chủ
tịch UBND huyện Cam Lâm Nguyễn Hữu Hảo cho biết, có rất nhiều nhà dân ở
khu vực phía bắc huyện tại các xã Suối Tân, Suối Cát đã bị tốc mái, hư
hại nhưng chưa thể thống kê kịp.
Huyện cũng đã di dời hơn 1.000
gia đình khỏi các vùng nguy hiểm vì mưa bão. Trong đó, các hộ ở xã Suối
Cát được đưa về các trường học tạm trú, tránh bão; còn ở Cam Hải Tây thì
di dời dân đến các trạm y tế, khách sạn trên địa bàn.
22 giờ trước
Bão vẫn đang hoành hành ở Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Gió giật, mưa lớn.
Video: LÂM THIÊN
22 giờ trước
Phó
thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường chuẩn
bị đi kiểm tra tình hình mưa bão. Tuy nhiên, do gió bão vẫn còn giật
mạnh cấp 11-12 nên chuyến đi phải hoãn lại một thời gian.
Ảnh: DUY THANH
22 giờ trước
Clip gió giật cực mạnh tại Nha Trang
Video: Trọng Phạm trên Facebook Khánh Hòa 24h
22 giờ trước
Bạn đọc Văn Đăng cho biết tại Tuy Hòa, Phú Yên mưa gió vẫn đang rất lớn, cây đổ rất nhiều.
Ảnh: VĂN ĐĂNG
22 giờ trước
Bạn
đọc Võ Thị Hồng Vân ở Phú Yên cho biết mưa gió vẫn gào thét bên ngoài
cửa sổ. Lúc 6h30, bên ngoài, cây bàng rợp bóng mát bị đốn ngang thân,
hai cây tùng bách oai phong ngày thường cũng ngã nghiêng chao đảo.
22 giờ trước
Tại
TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, dù cách khu vực tâm bão đổ bộ vào đất liền hơn
100km về phía nam, nhưng gió vẫn đang rất mạnh. Hầu hết người dân vẫn
đóng cửa, chưa ra đường.
Một cây kiểng cổ thụ dọc quốc lộ 1A bật gốc đổ thuộc địa phận TP. Cam Ranh, Khánh Hoà - Ảnh: MAI VINH
23 giờ trước
Gió vẫn đang rất mạnh tại Nha Trang. Tấm kính phòng quản lý đô thị Nha Trang bị vỡ, rơi từ tầng 3 xuống.
Ảnh: THANH TRÚC
23 giờ trước
Công
an tỉnh Khánh Hòa đang huy động lực lượng đến nhà máy Sợi Ql1A (gần ngã
3 trường lái, xã Đắc Lộc, Nha Trang, Khánh Hòa) để giải cứu 1 công nhân
bị mắc kẹt.
Theo đó, thời điểm bão 12 ập đến công nhân này đang ở
trong nhà máy. Bão mạnh làm môt phần nhà máy bị sập khiến công nhân mắc
kẹt.
NHÓM PV
"Thịt giả" ở Triều Tiên
N. Thương |
1
Thịt giả chay injogogi do người Triều Tiên tự sáng chế. Ảnh: Reuters
Thức ăn đường phố phong phú đã giúp người dân Triều Tiên tồn tại
trong nhiều thập kỷ qua nhưng lại khiến các quốc gia khác khó thấy được
tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế lên những người dân thường.
Chỉ cần lấy những phần còn thừa lại sau khi chế biến dầu đậu
nành, ép chặt và cuộn thành những mảnh dẹp có màu vàng như cát, nhồi cơm
và phủ tương ớt lên, thế là ngườiTriều Tiên có món "injogogi", nghĩa là "thịt tự chế biến".
Món
"injogogi" này chính là công thức sinh tồn của người Triều Tiên trong
rất nhiều năm. Ngày nay món này vẫn được bán phổ biến ở các khu chợ trời
(chợ tự phát) mà người Triều Tiên gọi là jangmadang.
Những người
Triều Tiên đào thoát kể rằng ở Triều Tiên có hàng trăm khu chợ như vậy.
Chính sự ra đời và mua bán injogogi đã mở ra cánh cửa cho nền kinh tế
hàng đổi hàng, giúp Triều Tiên tồn tại qua nhiều năm bị cô lập và trừng
phạt.
Một người đào thoát khỏi Triều Tiên năm 2014 tên Cho Ui-sung
kể với hãng tin Reuters: "Hồi đó người ta ăn injogogi để lấp đầy bụng
thay thịt. Giờ họ ăn đơn giản chỉ vì thích hương vị".
Sự sụp đổ
của Liên Xô năm 1991 đã kéo theo sự kiệt quệ của nền kinh tế Triều Tiên
và phá vỡ hệ thống phân phối lương thực - thực phẩm tập trung của nước
này. Nhiều báo cáo cho rằng khoảng 3 triệu người đã chết đói, những
người tồn tại buộc phải trao đổi và sáng chế ra món ăn từ bất cứ thứ gì
họ tìm thấy.
Nhưng sự phát triển quá mạnh của các khu chợ trời ở
Triều Tiên đã khiến các quốc gia khác không hiểu chính xác thực trạng
của kinh tế nước này, đồng thời khiến việc đánh giá tác động tiêu cực
của các lệnh trừng phạt lên người dân thường trở nên khó khăn hơn (mặc
dù các lệnh trừng phạt không áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu lương
thực của Triều Tiên).
Các nhà chức trách Bình Nhưỡng nói rằng 70% người Triều Tiên
vẫn lấy hệ thống phân phối lương thực tập trung của nhà nước làm nguồn
lương thực chính, cũng chính là tỉ lệ mà Liên Hiệp Quốc đánh giá là "bất
ổn lương thực".
Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP-
chương trình viện trợ lương thực của Liên Hiệp Quốc), hệ thống phân phối
tập trung thường cung cấp khẩu phần ăn thấp hơn mục tiêu hằng ngày của
chính phủ. Liên Hiệp Quốc đã sử dụng thông tin này để kêu gọi các nước
thành viên viện trợ lương thực cho Triều Tiên.
Tuy nhiên các cuộc
điều tra và câu chuyện từ những người đào thoát khỏi Triều Tiên lại cho
thấy chính những khu chợ tư nhân mới là nguồn lương thực – thực phẩm
chính của người dân.
Benjamin Silberstein, một nghiên cứu viên
thuộc Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại, chuyên nghiên cứu về vấn đề
phân loại lương thực ở Triều Tiên, cho biết: "Sẽ rất buồn cười
nếu đánh giá việc phân phối thực phẩm ở Triều Tiên bằng cách dựa trên
một hệ thống phân phối cũ kỹ đã mất đi tầm ảnh hưởng rất nhiều trong
nhiều thập kỷ qua".
Nhà
lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một trại trẻ mồ côi năm 2014. Khi lên nắm
quyền ông từng tuyên bố rằng đã đến lúc "người dân không phải sống mà
thắt lưng buộc bụng nữa". Ảnh: Reuters
Trong khi đó
WFP và Tổ chức Lương thực và Nông nghiêp Thế giới (FAO) nói rằng Liên
Hiệp Quốc đã và đang dựa trên tất các các nguồn tin có được, kể cả các
số liệu thống kê chính thức của chính phủ Triều Tiên. Cả WFP và FAO đều
có văn phòng ở Bình Nhưỡng và thường xuyên ghé thăm các nông trại và
trạm phân phối lương thực ở Triều Tiên.
Cả 2 tổ chức lương thực
lớn của Liên Hiệp Quốc cùng thừa nhận: "Chúng tôi nhận thức được rằng
các nguồn tin và dữ liệu của chính phủ Triều Tiên rất hạn chế nhưng đó
là những gì tốt nhất mà chúng tôi có hiện nay".
Bên cạnh đó, cả 2
tổ chức cũng cho biết vấn đề chính hiện nay của hệ thống phân phối lương
thực chính là quá đơn điệu, lúc nào của chỉ gồm chủ yếu là gạo/ngô, kim
chi và đậu nghiền, rất thiết chất béo và protein. Sống nhờ chợ tư nhân
Theo
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, cuối năm ngoái kinh tế Triều Tiên đã
tăng trưởng 3,9% - tốc độ nhanh nhất trong 17 năm qua và nhanh hơn bất
kỳ nước phát triển nào khác. Đó là nhờ ngành khai thác mỏ, cải cách thị
trường và giao dịch với Trung Quốc - thị trường và đối tác lớn nhất của
Triều Tiên hiện nay.
Những người đào thoát khỏi Triều Tiên nói
rằng nguồn cung lương thực trong các năm gần đây đã cải thiện đáng kể. 8
người đào thoát kể khẩu phần ăn của họ không khác nhiều so với người
dân Hàn Quốc. Thực đơn của họ chủ yếu gồm rau cải tự trồng, cơm và thực
phẩm sản xuất tại địa phương, nếu nghèo đói thì họ ăn ngô vì giá rẻ hơn
nhiều.
Một số người đào thoát có gia cảnh khá giả hơn kể rằng họ
ăn khá nhiều thịt nhưng thường chỉ theo mùa vì nguồn năng lượng điện của
họ không đủ cho các tủ lạnh bảo quản thịt dài ngày. Thịt heo phổ biến nhất nhưng những người đào thoát cho biết họ cũng từng ăn thịt chó, thịt thỏ và thịt chồn.
Mặc
dù vậy, người Triều Tiên nhìn chung vẫn thiếu dinh dưỡng hơn so với
người Hàn Quốc. Một nghiên cứu từ năm 2009 cho thấy trung bình trẻ em ở
độ tuổi sắp đến trường ở Triều Tiên hiện thấp hơn 13 cm và nhẹ hơn 7 kg
so với trẻ em được nuôi dưỡng ở Hàn Quốc.
Injogogi (sau khi đã nhồi cơm và phủ tương ớt) được bán ở khắp các chợ tư nhân và chợ tạm ở Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Những
người đào thoát cũng nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau khi lên nắm
quyền đã âm thầm nới lỏng các quy định đối với các khu chợ tư nhân.
Một số khu chợ tạm phi pháp được mệnh danh là "chợ châu chấu" do
tốc độ dựng và dọn dẹp chạy trốn nhà chức trách "siêu tốc" của họ.
Nhưng bên cạnh đó cũng có các khu chợ được buôn bán chính thức miễn là
người bán có đóng phí dựng sạp cho nhà nước.
Những món ăn được
"sáng chế" như injogogi được bày bán khắp các quầy sạp ở các khu chợ
này. Dù không giàu calorie nhưng món này lại được đánh giá giàu protein
và chất xơ, giúp phát triển cơ bắp và chống đói. Một đầu bếp đến từ thị
trấn Hyesan của Triều Tiên từng lấy bằng tiến sĩ về dinh dưỡng ở Seoul
nhận định: "Món này rất giàu protein và lại dễ nhai nữa".
Cũng
theo những người đào thoát, những người Triều Tiên sống ven biển thường
dùng cá cơm làm nước chấm còn những người vùng nông thôn dùng tiêu cay.
Các
khu chợ jangmadang hiện đang được theo dõi từ xa bởi một website Hàn
Quốc tên Daily NK do những nhà báo từng đào thoát khỏi Triều Tiên lập
ra. Theo trang web này, đến tháng 8 năm nay đã có 387 khu chợ được kinh
doanh chính thức tại nước này với hơn 500.000 quầy sạp. Hơn 5 triệu người đang
phụ thuộc trực tiếp hay gián tiếp vào các khu chợ này, làm cho vai trò
của chúng trong xã hội Triều Tiên ngày càng quan trọng và trở thành
phương tiện sống còn không thể tách rời.
Trong năm 2015, GS
Byung-yeon Kim ở Trường ĐH Hàn Quốc đã thực hiện khảo sát trên 1.017
người đào thoát khỏi Triều Tiên và nhận thấy chỉ 23,5% người được hỏi
nói rằng các kênh phân phối tập trung của chính phủ là nguồn thực phẩm
chính của họ.
Có đến 61% những người được hỏi cho biết các khu chợ
tư nhân mới là nguồn thức ăn chính của họ, còn 15,5% còn lại nói rằng
họ sống nhờ nguồn thực phẩm tự trồng tự cấp. Nếu đúng thật như vậy, hệ
thống phân phối tập trung trung tâm hiện tại không có mấy ý nghĩa đối
với người Triều Tiên.
theo Người Lao động
Đà Nẵng cảnh cáo Phó chủ tịch Quận Sơn Trà
Ông Nguyễn Thành Nam đã thiếu kiểm tra, đôn đốc trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa thông báo nội dung kỳ họp thứ 14. Theo đó,
ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND
quận Sơn Trà bị cảnh cáo, liên quan đến trách nhiệm được giao trong
quản lý đô thị.
Ông Nam đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên
quan trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm về xây dựng không
có giấy phép tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa; dự án Tổ hợp
khách sạn và căn hộ Central Coast.
Một góc nơi 40 móng biệt thự xây dựng không phép trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông.
Theo cơ quan kiểm tra, vi phạm của ông Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng
xấu đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng
đô thị, gây bức xúc trong dư luận.
Ông Trịnh Lương Trân - nguyên giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, nguyên Giám
đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (nay là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) cũng
bị xem xét các vi phạm, khuyết điểm trong thời gian điều hành Bệnh viện
Ung thư.
Vào năm 2015, khi giữ chức Giám đốc Bệnh viện, ông Trân đã thực hiện
không đúng kết luận của Ban thường vụ Thành ủy trong việc chuyển trả số
tiền 37,275 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tài trợ cho
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng để mua thiết bị khám chữa bệnh.
Vi phạm, khuyết điểm của ông Trịnh Lương Trân gây bức xúc trong dư luận.
Tuy nhiên, qua xem xét quá trình công tác và thái độ thành khẩn, tự
giác nhận khuyết điểm của ông Trân, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy không thi
hành kỷ luật, yêu cầu ông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Bà Hồ Thị Diễm Phương, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện
Ung thư Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách. Bà Phương khi tại chức đã thực
hiện không đúng kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong việc
tham mưu chuyển trả số tiền 37,275 tỷ đồng nêu trên.
Trong quá trình kiểm điểm, bà Phương không tự giác nhận khuyết điểm, thái độ tiếp thu phê bình thiếu nghiêm túc.
Ngày 16/3, trên mạng xã hội, một người đi câu cá đã chia sẻ bức ảnh chụp
khu nghỉ dưỡng biển Tiên Sa đang xây dựng đã cày xới nham nhở một góc
của bán đảo Sơn Trà. UBND quận Sơn Trà và Thanh tra Sở Xây dựng lên kiểm
tra và phát hiện 40 móng biệt thự xây không phép.
Khu nghỉ dưỡng nằm trong quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt.
Đất rừng tại nơi xây dựng cũng đã được chuyển đổi sang đất thương mại.
Liên quan đến vụ việc, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Trần Văn Dũng đã bị
kỷ luật khiển trách.
Nguyễn Đông
Điều chuyển thượng tá Võ Đình Thường để... tránh "bão"?
04/11/2017 12:51
(NLĐO) - "Vâng, việc điều chuyển thượng tá Võ Đình Thường là bình
thường. Chỉ có các bác là bình thường, còn mấy triệu dân chúng tôi thấy
không bình thường, hay tại chúng tôi không bình thường?" - một bạn đọc
chia sẻ trên Báo Người Lao Động Online.
Thông tin đăng tải trên Báo Người Lao Động ngày 3-11 về việc Thượng tá Võ Đình Thường,
Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt (Phòng CSGT- PC 67) Công an
tỉnh Đồng Nai, được điều chuyển về làm Phó trưởng Phòng Quản lý hành
chính về trật tự xã hội (PC 64) một lần nữa khiến dư luận tiếp tục dậy
sóng.
Một cán bộ CSGT từng bị kỷ luật nặng liên quan đến mãi lộ
vẫn lòng vòng thăng tiến liên tục ở các vị trí lãnh đạo trong ngành và
sau đó lại liên quan đến những "lùm xùm" khiến người dân bức xúc. Hết người đủ năng lực rồi hay sao?
Cho
rằng việc điều chuyển thượng tá Thường là không bình thường mặc dù lãnh
đạo phòng CSGT cho là bình thường, bạn đọc Nhiên và bạn đọc Khải Ký
nhận xét việc điều chuyển này "có vấn đề" khi dư luận đang sôi sục vì
những vấn đề nhạy cảm liên quan vị thượng tá.
Bên cạnh đó, việc
điều chuyển ông Thường từ phòng này sang phòng khác và vẫn làm… sếp
khiến dư luận cho rằng đây là kiểu giơ cao đánh khẽ. "Chuyển lòng vòng
chi cho mệt vậy, từ phó phòng này chuyển sang phó phòng kia sao ông ấy
chịu nổi?" - bạn đọc Nhiên và bạn đọc Khải Ký đồng nhận xét.
Sau
khi thượng tá Võ Đình Thường ký giấy mời các tài xế liên quan BOT Biên
Hòa lên làm việc đã bị dư luận phát hiện nhiều điều gây "bão"
Trong
khi đó, nhiều độc giả khác cho rằng việc điều chuyển thượng tá Thường
như trên chỉ là động thái tránh… bão. Người dân cho rằng đây là bão dư
luận và "bão BOT". "Tránh bão BOT rồi phấn đấu trở về lãnh đạo PC 67
đúng quy trình cũng được.." - bạn đọc Bột nói "mát". Còn bạn đọc Tư Cà
Phê nói ngắn gọn hai từ: "Luẩn quẩn".
Một số bạn đọc khác nhận
định cứ mỗi lần cán bộ dính chàm hay có dư luận không tốt thì các cơ
quan chức năng lại xử lí bằng cách chuyển công tác, có khi chức vụ sau
còn cao hơn trước. Liệu như vậy có phải sinh tâm lý nhiều cán bộ "muốn
bị xử lí để còn có cơ hội thăng tiến nhanh hơn"! "Tổng Bí thư vừa nói về
quy định mới xung quanh việc luân chuyển cán bộ mà" - bạn đọc Bùi Tuấn
nhắc nhở.
Các ý kiến khác thẳng thừng hơn, cho rằng phải xem lại
án kỷ luật đối với thượng tá Thường từ năm 2003 - một sai phạm đáng phải
loại khỏi ngành.
"Ngành công an hết người rồi hay sao, cán bộ
tuổi trẻ tài cao ở đâu mà phải giữ vị cán bộ sai phạm ở các vị trí chủ
chốt, từ phòng này qua phòng khác?" - độc giả D. bình luận. "Uy tín đâu mà làm"
Nhìn
sâu hơn về việc tổ chức cán bộ ở ngành công an tỉnh Đồng Nai, nơi các
tiêu chuẩn luôn được chọn lựa gắt gao, nhiều người cho rằng cần phải làm
rõ những bức xúc liên quan mà dư luận nêu. Đối với cán bộ sai phạm
nghiêm trọng thì phải sa thải khỏi ngành, để giữ kỷ cương phép nước được
nghiêm minh, đảm bảo lòng tin tuyệt đối trong nhân dân.
"Người có sai phạm phải xử lý nghiêm, giữ kỷ cương phép nước chứ sao lại chuyển tới chuyển lui?" - bạn đọc tên Hà bức xúc.
Một
bạn độc tên Tiên cũng nhấn mạnh: "Còn rất nhiều người có năng lực, sao
cứ bổ nhiệm người bị kỷ luật cách chức vào làm lãnh đạo, đặc biệt cán bộ
ngành công an, phải liêm chính trung thực?".
Bạn đọc Duy Linh
bình luận một câu tưởng như vô thưởng vô phạt mà tê tái nỗi buồn: "Tít
mù nó lại vòng quanh". Còn bạn đọc Chân, nói thẳng: "Uy tín đâu nữa mà
làm, xin về hưu sớm là tốt nhất"!
Tâm tư về trạm BOT bất hợp lý
Trong
những lần tác nghiệp, thông tin xung quanh tình hình trạm BOT Biên Hòa
(tỉnh Đồng Nai), phóng viên có những lúc cũng nhận được tâm sự của một
số cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an làm nhiệm vụ ở khu vực. Họ cho
biết được phân công nhiệm vụ làm việc nhưng không phải không nhận thấy
những bất cập rõ ràng của trạm BOT, ở đó có những người dân bị mất tiền
oan.
CẨM TRANG
Công an Hà Nội thông tin vụ 'quý bà bán mỹ phẩm giả'
Trao đổi với Tiền Phong trưa 3/11, lãnh
đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ
(PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ lô mỹ
phẩm không rõ nguồn gốc trị giá nhiều tỷ đồng được cho là của một người
được cử làm đại diện Việt Nam tham gia Chương trình bình chọn Hoa hậu
quý bà Châu Á 2017.
Đại diện PC46 cho biết, sau khi
tiếp nhận hồ sơ vụ việc, bước đầu đơn vị đang làm thủ tục tiếp nhận và
làm báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố để đề xuất, phân công nhiệm
vụ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng đội nghiệp
vụ vào cuộc điều tra, xác minh.
"Vụ việc liên quan tới hàng hóa là mỹ phẩm, do đó bước đầu cơ quan
công an mới tiếp nhận hồ sơ từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Chi
cục Quản lý thị trường Hà Nội và làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban
giám đốc Công an thành phố.
Sau khi có chỉ đạo, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác
minh về nguồn gốc, thành phần hóa chất, nhãn mác và những thông tin từ
lực lượng quản lý thị trường nêu. Mỹ phẩm là mặt hàng có nhiều hóa chất
vì vậy cần nhiều thời gian để giám định, phân tích. Dự kiến, việc kiểm
tra, xác minh sẽ kéo dài trong vài tháng tới.", Phòng PC46 thông tin.
Trước đó, ngày 18/10, Đội QLTT số 6 (Chi Cục quản lý thị trường Hà
Nội) đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (Cty TS
Việt Nam tại Lô 18, Khu hành chính mới phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà
Nội) do bà Bà Nguyễn Thu Trang làm giám đốc, phát hiện thu giữ khoảng
14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất
xứ, ước tính giá trị ban đầu của lô hàng lên tới gần 11 tỷ đồng.
Một sản phẩm thực phẩm chức năng tại Cty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam được cơ quan QLTT kiểm tra đột xuất. Ảnh: TM.
Theo Đội QLTT số 6, thời điểm kiểm tra nhiều dòng sản phẩm làm trắng
da có dấu hiệu giả nguồn gốc từ nước ngoài. Khi được yêu cầu, Cty này
không xuất trình được hóa đơn chứng từ cả lô hàng lẫn nguồn nguyên liệu
đầu vào. Ngoài ra, các sản phẩm khác tại cơ sở này không rõ nơi sản
xuất, không công bố chất lượng theo quy định.
"Nữ giám đốc thừa nhận không có cơ sở
sản xuất, chỉ phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng và kinh doanh qua
mạng. Hiện toàn bộ hoạt động bán hàng của Cty đã tạm dừng. Do vụ việc có
tính chất phức tạp, nhiều hàng hóa, nhiều đầu mối cung cấp do đó đơn vị
đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để tiếp tục
điều tra làm rõ”, lãnh đạo Đội QLTT số 6 thông tin.
Theo Nguyễn Hoàn
Tiền phong
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vi phạm của tập đoàn Khaisilk
TPO - Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, Phó Thủ tướng Thường
trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra,
làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk trong kinh
doanh các sản phẩm lụa tơ tằm.
Hoàng Khải, chủ thương hiệu Khaisilk thừa nhận đã bán khăn, sản phẩm lụa giả hàng sản xuất trong nước từ những năm 90
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ Công
Thương sẽ chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ KH-CN và
các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của
tâp đoàn Khaisilk trong kinh doanh các sản phẩm lụa tơ tằm.
Bộ Công Thương sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/12/2017.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông,
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt
Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, các hiệp hội ngành, nghề đẩy mạnh
công tác tuyên truyền về pháp luật, về những nguy hại của hành vi gian
lận xuất xứ, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ,
nhất là tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, các làng
nghề truyền thống. Các cơ quan cần kịp thời lên án, tố giác các hành vi
vi phạm pháp luật, bảo vệ uy tín quốc gia và quyền lợi người tiêu dùng.
Liên quan đến vụ việc của Khaisilk, trao đổi với Tiền Phong
sáng 3/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế
và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ
sơ vụ Khaisilk từ Chi cục quản lý thị trường Hà Nội.
Lãnh đạo PC46 cũng cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, bước
đầu đơn vị đang làm thủ tục tiếp nhận và làm báo cáo Ban giám đốc Công
an thành phố để đề xuất, phân công nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các
cơ quan chức năng, các phòng đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh.
"Bước đầu, cảnh sát xác định một số sai phạm tại thương hiệu Khaisilk
trong việc kinh doanh. Sau khi có chỉ đạo của Ban giám đốc Công an
thành phố, đơn vị sẽ phối hợp với nhiều đơn vị khác để điều tra làm rõ
những sai phạm tại các cơ sở trực thuộc thương hiệu này. Kết quả sẽ được
công bố khi kết thúc điều tra", Phòng PC46 thông tin.
Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng cho hay, đang yêu cầu các phòng, bộ
phận chuyên môn liên quan tiến hành rà soát quá trình nộp thuế của doanh
nghiệp Khaisilk trong thời gian qua. Trong trường hợp phát hiện ra việc
kê khai đóng thuế không đúng với thực tế kinh doanh và các quy định
hiện hành Cục sẽ yêu cầu truy thu ngay theo quy định. Cũng theo Cục Thuế
thành phố Hà Nội, doanh nghiệp Khaisilk tự kê khai và nộp thuế.
Câu chuyện Khaisilk bán khăn lụa Việt Nam “made in China” những ngày
qua vẫn chưa hết xôn xao dư luận. Thế nhưng, sự việc của Khaisilk không
phải là hãn hữu, bởi thời gian qua, tình trạng hàng hóa có nguồn gốc từ
Trung Quốc nhưng được một số đối tượng “phù phép” thành sản phẩm của
Việt Nam đã bị cơ quan chức năng phát hiện khá nhiều.
Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng
cao (HVN CLC) cho biết: Mấy năm nay, qua cuộc điều tra người tiêu dùng
mà Hội tổ chức, Hội nhận thấy ở các ngành này có nhiều DN “qua đời” lặng
lẽ vì cạnh tranh không được. Chẳng hạn như ngành gạch, kính, thiết bị
vệ sinh Việt Nam... thi nhau rớt khỏi cuộc chơi.
“Tôi từng đến làng Thổ Tang (Vĩnh Phúc), nơi trưng chuyển nhiều hàng
Trung Quốc, phục ở đó mấy đêm, thấy đường dây phân phối thật khủng.
Nhiều DN HVN CLC trước hăng hái “Bắc tiến”, thì nay không ít lui về vì
chịu không nổi hàng Trung Quốc. Có DN từng kể ở KCN Bắc Ninh, người
Trung Quốc nhập giấy đã thành phẩm, xong dán nhãn Việt đem bán với giá
thấp... giết hết các hãng sản xuất giấy Việt” - bà Hạnh nói.
Theo bà Hạnh, trong khi hàng Trung Quốc làm giả, gian lận thương mại,
có độc tố... vẫn cứ “thênh thang” trên thị trường bằng ưu ái, bằng sự
ngần ngại “đụng”, bằng đường tiểu ngạch... thì hàng Việt còn lâu mới
vươn lên cạnh tranh cùng họ, chứ đừng nói thắng họ. “Và khi biết thua
kém hàng nhiều nước, trong đó có hàng Trung Quốc, chúng ta đã làm gì để
bảo vệ nền kinh tế của mình, cũng là bảo vệ sự độc lập của mình và nhất
là bảo vệ DN của mình?” - bà Hạnh đặt câu hỏi.
Trong khi dư luận đang rất quan tâm đến thương hiệu Khaisilk thì ông
Hoàng Khải chủ của tập đoàn này bất ngờ đóng Facebook cá nhân từ chiều
tối ngày 27/10. Fanpage chính thức của hệ thống Khaisilk là Khaisilk
Boutique được dẫn vào từ trang wed Khaisilkcorp cũng trong tình trạng
tương tự.
Phạm Tuyên
Nhìn lại hành trình của Hà Thu tại "Miss Earth 2017": Trượt top 8 nhưng đã tỏa sáng và đáng tự hào
Đêm chung kết Miss Earth 2017
vừa diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines. Sau khi được gọi tên vào
top 16, Hà Thu cùng các thí sinh trình diễn trang phục bikini. Tuy nhiên
danh sách top 8 lại vắng mặt người đẹp này. Kết quả chung cuộc, Tân Hoa
hậu Trái đất 2017 thuộc về chủ nhà Philippines. Miss Earth Air - người
đẹp đến từ Nga , Miss Earth Fire - đại diện đến từ Úc, Miss Earth Water -
đại diện của Colombia.
Tân Hoa hậu Trái đất 2017.
Top 4 thí sinh chung cuộc gồm Nga, Philippines, Colombia và Úc.
Được lựa chọn là đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2017 năm nay, người đẹp Hà Thu
đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tự trang bị kỹ năng cần thiết va cùng với
ekip hỗ trợ có sự đầu tư "đến nơi đến chốn" cho hành trang đến
Philippines. Tuy không thể đi sâu vào vòng cuối như kỳ vọng nhưng Hà Thu
đã vô cùng nỗ lực trong suốt hành trình của mình.
Hà Thu xuất hiện nổi bật trong top 16.
Người đẹp có vị trí đẹp nhất trên sân khấu.
Tuy nhiên cuối cùng người đẹp vẫn trượt top 8 trong tiếc nuối.
Ngày
7/10, Hà Thu lên đường đến Philippines chính thức bước vào khuôn khổ
của cuộc thi. Trong suốt hành trình của mình, Hà Thu luôn gây ấn tượng
vì sự tự tin, chuyên nghiệp cùng khả năng tiếng Anh cực trôi chảy. Người đẹp được một vài chuyên trang sắc đẹp uy tín dự đoán sẽ trở thành Tân hoa hậu năm nay.
Ngoài
ra việc lựa chọn trang phục chỉu chu và vô cùng độc đáo cũng là điểm
cộng của Hà Thu trong cuộc thi này. Đặc biệt, hình ảnh phụ nữ Việt Nam
mạnh mẽ, đầy nghị lực và bản lĩnh trong bộ trang phục của những nữ chiến
binh nhưng vẫn đậm nét riêng của Việt Nam không lẫn của người đẹp được
đánh giá vô cùng cao. Ngoài ra, ở những phần thi khác Hà Thu cũng luôn
nổi bật nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hà Thu luôn xuất hiện chỉn chu.
Người
đẹp cũng liên tục dành được nhiều kết quả đáng khích lệ trong các phần
thi phụ, nổi bật là Huy chương Vàng phần Trình diễn trang phục đi biển.
Trong đêm 30/10, Hà Thu lại tiếp tục "ghi điểm" khi giành chiến thắng
giòn giã thêm 2 HCV: "Hoa hậu Ảnh" và Best Earth Warrior (Chiến binh
Trái đất) - giải thưởng được BGK đánh giá dựa trên các hoạt động vì môi
trường của tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi trong suốt hành trình
của các người đẹp trước khi đến với Miss Earth 2017.
Người đẹp liên tiếp dành giải thường ở những phần thi phụ.
Và được đánh giá cao trước thềm đêm chung kết.
Video tạm dừng
Clip: Hà Thu nói tiếng Anh chực trôi chảy tại Miss Earth 2017.
Lê
Thị Hà Thu sở hữu chiều cao 1m71, cân nặng 50 kg. Hà Thu từng đoạt giải
Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2014, cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thân hình
rắn rỏi cùng vốn ngoại ngữ tốt và sự khéo léo trong giao tiếp. Năm 2015,
người đẹp vinh dự được tổ chức Helios Organization đề cử đại diện Việt
Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên Lục Địa 2015 và lọt vào Top 14 chung
cuộc.
Một số hình ảnh của người đẹp trong suốt chặng đường Miss Earth 2017:
Tối 4/11, concert riêng của T-ara chính thức diễn ra tại SVĐ
Phú Thọ, TP. HCM. Cơn mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ khiến nhiều người
không khỏi lo ngại, tuy nhiên rất đông người hâm mộ vẫn đội mưa đến sân
để được dịp thưởng thức concert đầu tiên của 4 cô gái tại Việt Nam.
Ngoài
22 màn trình diễn mà các cô gái đã chuẩn bị cho fan Việt, khán giả cũng
sẽ được thưởng thức những tiết mục đặc sắc đến từ nghệ sĩ khách mời
Việt Nam như Noo Phước Thịnh, Min và Erik.
Đông đảo fan Việt và cả fan quốc tế đã mặc áo mưa tới xem concert của T-ara tại SVĐ Phú Thọ
Concert
bắt đầu với một loạt câu hỏi từ hai MC để đo độ hiểu biết về T-ara của
các khán giả có mặt tại chương trình tối nay. Đúng 20h19, 4 cô gái xuất
hiện trên sân khấu cho liên khúc mở màn concert: "Sugar Free", "Day By
Day", "Crazy Because Of You".
Sau
loạt 3 ca khúc, từng thành viên T-ara đã gửi lời chào và tự giới thiệu
tên rất dễ thương bằng tiếng Việt tới các khán giả. Hyomin còn nói một
câu khiến fan sướng điên: "Vì sự ấm áp của các bạn mà trời mưa chúng tôi
cũng không thấy lạnh". Hyomin còn cởi ngay áo khoác ngoài ra để minh
họa cho câu nói của mình.
Min tiếp nối chương trình với hai bản hit quen thuộc "Có Em Chờ (Remix)" và "Yêu".
4
cô gái đã lần lượt mang tới cho các khán giả Việt loạt sân khấu solo
của từng thành viên: "Nice Body", "Ooh La La", "1 Min 1 Sec", "Diamond",
v.v...
Erik
là nghệ sỹ Việt thứ hai làm khách mời biểu diễn trong concert của
T-ara. Nam ca sỹ đã mang đến loạt 3 sân khấu "Yêu Và Yêu", "Happy
Ending" và "Ghen" cùng Min.
Không những vậy, T-ara còn cover hit của SISTAR19 "Gone Not Around Any Longer" (SISTAR19), "The Baddest Female" (CL).
Trong
phần giao lưu thứ hai, 4 cô gái đã mời 4 fan may mắn lên sân khấu để
chụp ảnh chung. T-ara tỏ ra rất thích thú với những chiếc bờm hoa khán
giả ném lên sân khấu.
Các cô gái thích thú với những chiếc bờm hoa fan ném lên sân khấu
Queen
Việt đã dành tặng món quà rất đặc biệt cho các cô gái: một video tranh
cát kể lại câu chuyện của T-ara khi Boram và Soyeon rời nhóm, khi giành
được chiến thắng đầu tiên trên một show âm nhạc sau 5 năm bị netizen Hàn
tẩy chay. Video này đã khiến các cô gái không cầm được nước mắt trên
sân khấu.
Một fan nam quốc tế nước mắt đầm đìa sau khi xem video fan tặng T-ara
Các cô gái không cầm được nước mắt trước món quà đầy ý nghĩa của người hâm mộ
Noo Phước Thịnh là nghệ sỹ Việt Nam thứ ba làm khách mời trong concert của T-ara.
Sau
sân khấu của Noo, T-ara đã trở lại với cả loạt hit cho fan không kịp
thở và cúi chào tạm biệt fan Việt với "Roly Poly" cùng "Lovey Dovey".
Nhưng trước khi người hâm mộ kịp tiu nghỉu ra về, màn hình hiện dòng
thông điệp cùng giọng nói của các cô gái, hóa ra concert vẫn chưa kết
thúc. 4 cô gái thay trang phục và quay lại cho hai sân khấu cuối cùng
(thật): "So Crazy" cùng "Bo Peep Bo Peep".
4
cô gái vừa nói đồng thanh "Cảm ơn", vừa nắm tay nhau cúi gập người 90
độ lần lượt cả 3 mặt sân khấu để bày tỏ sự trân trọng đối với các khán
giả đã có mặt và cổ vũ cho nhóm trong đêm nay. "Cảm ơn", "Tôi yêu các
bạn" - Những câu chữ dễ thương ấy cứ được các cô gái tranh nhau thốt lên
như sợ rằng sẽ khó có được cơ hội thứ hai như thế này. Concert khép lại
trong tiếng cười và chắc chắn có cả nước mắt của rất đông fan Việt cũng
như 4 cô gái T-ara.
Xem "T-ARA Concert in Vietnam 2017" độc quyền online tại FPT Play.
Thủ tướng Lebanon từ chức, nói mình bị nhắm mục tiêu ám sát
Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri
Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri đã từ chức vào hôm thứ Bảy, nói rằng
ông tin là có một âm mưu ám sát nhắm vào ông. Ông cáo buộc Iran và nhóm
Hezbollah đồng minh của Iran ở Lebanon gieo rắc xung đột trong thế giới
Ả-rập.
Việc ông từ chức khiến chính phủ liên minh tan vỡ và đẩy Lebanon vào
một cuộc khủng hoảng chính trị mới, đưa nước này trở về chiến tuyến của
một cuộc tranh đua khu vực giữa Ả-rập Saudi theo Hồi giáo Sunni và Iran
theo Hồi giáo Shia vốn đã làm chao đảo các nước như Syria, Iraq, Yemen
và Bahrain.
Ông Hariri, người có quan hệ gần gũi với Ả-rập Saudi, cáo buộc trong
một phát biểu được phát sóng từ một địa điểm không được tiết lộ rằng
Hezbollah đang "chĩa vũ khí" vào người Yemen, Syria và Lebanon.
Trong những phát biểu nhắm vào Iran, ông nói thế giới Ả-rập sẽ "cắt đứt những bàn tay gian tà chìa về phía mình."
Kênh truyền hình al-Arabiya al-Hadath của Ả-rập Saudi phát sóng khắp
thế giới Ả-rập cho biết một âm mưu ám sát ông Hariri đã bị phá vỡ tại
thủ đô Beirut của Lebanon cách đây vài ngày, dẫn một nguồn không nêu
danh tính.
Lực lượng an ninh nội địa của Lebanon cho biết trong một thông cáo về
các bản tin này rằng họ không có thông tin về vụ việc và phủ nhận họ là
nguồn tin.
Ông Hariri nói Hezbollah và Iran đã đưa Lebanon vào "tâm bão" của
những chế tài quốc tế. Iran đang gieo rắc xung đột, phá hủy và điêu tàn ở
bất cứ nơi nào mà họ tới và cáo buộc nước này có mối "hận thù sâu sắc
đối với quốc gia Ả-rập," ông nói.
Sayyed Hassan Nasrallah, lãnh đạo của nhóm Hezbollah, sẽ lên tiếng về
việc ông Hariri từ chức trong một phát biểu trên truyền hình hôm Chủ
nhật, theo các cơ quan truyền thông có liên hệ với Hezbollah.
Bộ Ngoại giao Iran gọi vụ từ chức của ông Hariri là một âm mưu nhằm "tạo nên căng thẳng ở Lebanon và trong khu vực."
Những mối quan hệ gần gũi của Hezbollah với Iran và sự ủng hộ của
nước này dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến với
phe nổi dậy là nguồn chính gây ra căng thẳng cho Lebanon trong những năm
qua.
Kể từ khi nhậm chức, ông Hariri đã nỗ lực thu thập viện trợ quốc tế
cho Lebanon để ứng phó với thách thức từ việc nước này phải tiếp nhận
khoảng 1,5 triệu người tị nạn Syria, tìm kiếm hàng tỉ đôla để vực dậy
nền kinh tế ì ạch của mình.
Mỹ đang cân nhắc thêm những chế tài mới nhắm vào Hezbollah, vốn bị Mỹ
liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, như một phần trong lập trường
cứng rắn hơn đối với Iran và các đồng minh của nước này.
Bị người Kurd đột kích, phóng hỏa trong đêm, quân Thổ Nhĩ Kỳ thẳng tay hạ gục 46 lính PKK
Tất Đạt |
1
Lính Thổ Nhĩ Kỳ tập trận gần khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Các cuộc giao tranh có xu hướng gia tăng từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phản đối khu tự trị người Kurd giành độc lập.
Đêm ngày 2/11, các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd
(PKK) đã tổ chức một chiến dịch đột kích bất ngờ nhằm vào Lực lượng Vũ
trang Thổ Nhĩ Kỳ ở quận Semdinli thuộc tỉnh Hakkari, gần biên giới Iraq –
Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếng súng phát ra không ngừng trong khoảng
thời gian giao tranh. Trước khi nhanh chóng rút lui, lính PKK đã phóng
hỏa một vài trại lính trong khu đồn trú của quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo truyền thông của PKK, 19 lính Thổ Nhĩ Kỳ cùng 2 cảnh vệ ngôi làng địa phương đã thiệt mạng.
Trong
một thông điệp liên quan đến vụ việc, Ankara phủ nhận thông tin nói
trên và cho biết chỉ có 8 lính hi sinh trong trận giao tranh với người
Kurd hôm 2/11. Thêm vào đó, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã tiêu diệt được 46
tay súng của PKK trong trận đánh.
Không lâu sau trận đột kích,
quân đội Ankara thực hiện cuộc phản công vào hôm thứ Sáu (3/11) nhằm vào
lực lượng PKK tại tỉnh Diyarbakir.
Almasdar News dẫn nguồn tin
lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ được 1 tay súng PKK
trong trận đánh này. Dân thường, trong đó có nhiều học sinh tại khu vực
lân cận, đã được nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực.
Quân Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 lính Kurd đầu hàng trong một chiến dịch ở Diyarbakir năm 2016. Nguồn: Youtube
Trong thông điệp gửi đến giới nghị sĩ CNRP, Thủ tướng Hun Sen kêu
gọi những người này nên “nắm lấy cơ hội”, chuyển sang đảng cầm quyền
Nhân dân Campuchia (CPP).
“Tôi muốn đưa ra cho các bạn cơ hội này để tiếp tục làm việc. Không
phải CNRP bị giải tán là vấn đề sẽ kết thúc. Có thể hơn 100 người sẽ bị
cấm tham gia chính trị trong 5 năm”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Hun Sen
cảnh báo.
Hiện tại, gần nửa số thành viên của CNRP đã bỏ chạy ra nước ngoài
trong khi lãnh đạo Kem Sokha bị bắt hồi tháng 9 với cáo buộc phản quốc.
Ngày 31.10, Tòa án tối cao Campuchia bác bỏ yêu cầu
trả tự do cho lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Cambodia (CNRP)
Kem Sokha vì cho rằng điều này gây nguy cơ cho trật tự công cộng.
Thông điệp của ông Hun Sen được đưa ra giữa thời điểm Tòa án tối
cao đang xem xét việc có giải tán CNRP hay không và dự kiến phán quyết
sẽ được thông báo vào ngày 16.11. Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia cũng như
một số đảng chính trị đã đệ đơn kiến nghị giải tán CNRP.
Quốc hội Campuchia gần đây thông qua đạo luật cho phép phân chia
lại số ghế của CNRP cho các đảng khác nếu đảng này bị giải tán. Hầu hết
sẽ được giao cho các đảng nhỏ trong khi chức vụ của các quan chức CNRP
tại chính quyền địa phương sẽ do CPP tiếp nhận.
Bảo Vinh
10 ngày rung chuyển thế giới: Tái hiện trang sử hào hùng của Cách mạng tháng Mười Nga
PV (Ảnh: Thu Ngà)-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 06:05 GMT+7
"10 ngày rung chuyển thế giới" đã mang đến một buổi trình diễn ca nhạc nghệ thuật hiện đại và giàu cảm xúc
VTV.vn - Những câu
chuyện, khúc ca trong chương trình "10 ngày rung chuyển thế giới" đã đưa
khán giả đến đất nước Nga với những trang sử hào hùng của cuộc Cách
mạng tháng Mười.
Tối qua (4/11), chương trình truyền hình trực tiếp 10 ngày rung chuyển thế giới
đã mang đến một buổi trình diễn ca nhạc nghệ thuật hiện đại và giàu cảm
xúc. Chương trình một lần nữa khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và
thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga
đối với phong trào Cách mạng thế giới và Cách mạng Việt Nam. Cho đến
ngày nay, dù đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử nhưng con đường
được mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga vẫn là một xu thế vận động tất
yếu của lịch sử.
Chương trình 10 ngày rung chuyển thế giới
được thực hiện tại Quảng trường Đài Truyền hình Việt Nam với những
phóng sự được ghi hình tại nước Nga, về những câu chuyện lịch sử cách
đây 100 năm, về những quyết định sáng suốt của người lãnh tụ Cách mạng
Lenin và đặc biệt đó là những câu chuyện khi hiện vật có lịch sử hàng
trăm năm lên tiếng. Những bài hát trong chương trình đã đưa khán giả đến
với đất nước Nga rộng lớn với những trang sử hào hùng, đến với con
người Nga nồng ấm thủy chung.
Chương trình gồm 3 chương:
Bão táp Tháng Mười, Tình yêu Tổ quốc và Bánh xe lịch sử. Chương đầu tiên
nói về thắng lợi Cách mạng Tháng Mười đập tan ách áp bức, bóc lột của
chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga, đưa
giai cấp công nhân, nông dân lên nắm chính quyền, hiện thực hóa ước mơ,
nguyện vọng hàng trăm năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội
không còn bóc lột, áp bức, bất công. Phóng sự đã dẫn dắt khán giả trở về
năm 1917 với 10 ngày rung chuyển thế giới, khi những lời hát Quốc tế ca
bay cao trên những đám đông căm giận bởi những bất công xã hội. Sự căm
giận đó đã được chuyển hóa thành sức mạnh vô song trong cuộc cách mạng
đứng lên giành chính nghĩa.
Thắng
lợi Cách mạng Tháng Mười đã hiện thực hóa ước mơ, nguyện vọng hàng trăm
năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội không còn bóc lột, áp
bức, bất công
Chương 2 mang tên Tình yêu Tổ
quốc là phóng sự về 900 ngày thành phố Leningrad trong vòng vây của phát
xít Đức, tiếng đồng hồ tích tắc trong một căn phòng tối, những mẩu bánh
mì trộn mùn cưa, những người dân thành phố gầy guộc trong những bộ quần
áo rách nát… Chỉ qua không gian, khoảnh khắc đó thôi, những người trẻ
tuổi hôm nay cũng đã hiểu một cách sâu sắc giá trị của hòa bình, của độc
lập, của tự do. Cùng với những phóng sự tái hiện lịch sử là những bài
hát ca ngợi Tổ quốc như Tổ quốc bắt đầu từ đâu, Chiều hải cảng, Đại bàng con…
Các khách mời say sưa lắng nghe những ca khúc cách mạng
Chương
3: Khát vọng tự do kể về thành công vang dội của Cách mạng tháng Mười
Nga - thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa xã hội và được coi là mốc son
đánh dấu thời đại. Thắng lợi đầu tiên đó, như V.I. Lenin đã khẳng định,
chưa phải là một thắng lợi cuối cùng nhưng nó đã "mở đầu một thời đại
mới" trong lịch sử nhân loại - thời đại giải phóng giai cấp vô sản và
nhân dân lao động toàn thế giới. Những tư tưởng của Cách mạng tháng Mười
Nga được phổ biến trên phạm vi toàn thế giới đã khích lệ các dân tộc
đứng lên đấu tranh chống lại những kẻ áp bức, giành tự do và độc lập dân
tộc.
Cách mạng tháng Mười Nga đem lại một xung lực cách
mạng mạnh mẽ cho phong trào công nhân quốc tế, tạo ra một cao trào đấu
tranh cách mạng rộng khắp của giai cấp công nhân, đưa giai cấp công nhân
trở thành giai cấp trung tâm của thời đại. Hình ảnh Fidel Castro, Che
Guevara - những học trò xuất sắc của Lenin cũng đã được nhắc tới trong
chương trình. Khán giả được dẫn dắt bởi những âm thanh hùng tráng Thời thanh niên sôi nổi hay cảm xúc êm đềm lãng mạn của ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ mang tên Chiều Mát-xcơ-va.
Chương trình khép lại với những giai điệu quen thuộc của ca khúc Kalinka
Sẽ
không có gì bị lãng quên, nhất là những sự kiện lịch sử rung chuyển thế
kỷ 20. 100 năm là một mốc lịch sử để toàn cầu kỷ niệm và suy ngẫm về ý
nghĩa, giá trị của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, cuộc cách mạng đã thay
đổi số phận của nhiều dân tộc và thay đổi cục diện của thế giới thế kỷ
20. Đó cũng chính là ý nghĩa mà ê-kíp sản xuất muốn gửi tới khán giả qua
chương trình 10 ngày rung chuyển thế giới.
Cùng nhìn lại những trang sử hào hùng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga lịch sử trong chương trình 10 ngày rung chuyển thế giới qua các video dưới đây:
Video tạm dừng
10 ngày rung chuyển thế giới - Phần 1 - 04/11/2017
10 ngày rung chuyển thế giới - Phần 2 - 04/11/2017
Vụ nổ mạnh gấp 8 lần phản ứng lẻ trong bom nhiệt hạch
Các nhà nghiên cứu phát hiện, quá trình kết hợp giữa hai hạt quark đáy có thể tạo ra mức năng lượng rất lớn.
Loại hạt hạ nguyên tử gồm hai quark duyên và một quark lên do Máy gia tốc hạt lớn phát hiện. Ảnh: Snopes.
Các nhà khoa học phát hiện một phản ứng giữa hai hạt hạ nguyên tử siêu
nhỏ có thể tạo ra năng lượng mạnh gấp 8 lần một phản ứng lẻ trong bom
nhiệt hạch, Newsweek hôm qua đưa tin. Các nhà khoa học thậm chí còn do dự khi công bố phát hiện mới.
Phát hiện này mới chỉ mang tính lý thuyết dù vẫn dựa trên các kết quả
thí nghiệm thực tế từ Máy gia tốc hạt lớn (LHC) ở châu Âu. May mắn là
con người sẽ không thể sử dụng nó để gây ra bất cứ thiệt hại nào. "Nếu
thấy có bất cứ ứng dụng quân sự nào thì tôi đã không công bố nghiên
cứu", Marek Karliner, nhà vật lý hạt tại Đại học Tel Aviv, Israel, cho
biết.
Karliner cùng các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu sau khi các nhà khoa
học công bố phát hiện một loại hạt mới chứa hai hạt quark duyên nhờ sử
dụng LHC. Quark là một hạt sơ cấp, loại hạt hạ nguyên tử không thể chia
nhỏ hơn được nữa và gồm 6 dạng hay còn gọi là 6 hương có kích thước khác
nhau: lên, xuống, duyên, lạ, đỉnh và đáy.
Nhóm nghiên cứu muốn tìm hiểu về dòng năng lượng khi hai quark duyên,
loại hạt có kích thước tương đối lớn, hợp nhất. Kết quả là quá trình
tương tác sử dụng một ít năng lượng để liên kết hai hạt quark duyên,
đồng thời tạo ra mức năng lượng khoảng 12 megaelectronvolt (MeV), bằng
2/3 năng lượng tạo ra bởi một cặp nguyên tử hydro.
Nhóm các nhà khoa học quyết định thử nghiệm với quark đáy, loại quark
nặng hơn quark duyên. Kết quả tính toán cho thấy, quá trình hai quark
đáy kết hợp giải phóng mức năng lượng lên tới 138 MeV, mạnh gấp 8 lần
một phản ứng lẻ trong bom nhiệt hạch.
Tuy nhiên, không giống các nguyên tử hydro trong bom, hạt quark đáy rất
kém ổn định. Do đó, không có cách nào để tập hợp lượng quark đáy đủ lớn
để gây ra các phản ứng dây chuyền tạo nên uy lực dữ dội của bom nhiệt
hạch.
Thu Thảo
Cái chết khó hiểu của những thiên tài hàng đầu thế giới
Thứ Bảy, ngày 04/11/2017 17:00 PM (GMT+7)
Họ đều là thiên tài của nhân loại, là tác giả của những công trình
quan trọng cũng như biết được nhiều thông tin bí mật. Cho nên, những cái
chết khó hiểu của thiên tài luôn là đề tài được đưa ra phân tích trong
nhiều năm.
Nhà thiên văn người Úc Rodney Marks chết vì ngộ độc khí methanol vào
ngày 12/5/2000. Tuy nhiên, điều khó hiểu là làm thế nào ông lại bị nhiễm
độc. Mặc dù cái chết bí ẩn này được cho là một vụ tử tự trong suốt quá
trình điều tra, thế nhưng điều này không làm cho dư luận chấp nhận.
Marks làm việc cho tổ chức xã hội Smithsonian trong một phần của dự
án ở Nam cực. Trước đó một ngày, ông có những dấu hiệu bất thường như
nôn ra máu. Bí ẩn về cái chết của ông vẫn bị chôn vùi tới ngày nay. 2. Tiến sĩ Don Wiley
Ngày 20/12/2001 người ta tìm thấy thi thể ông trôi dưới sông
Mississippi (Mỹ). Sau đó người ta tìm thấy chiếc xe hơi hiệu Chevrolet
của ông trên cầu gần Tennessee. FBI đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân
cái chết của chuyên gia lý sinh nổi tiếng này.
Nhưng nguyên nhân mà họ đưa ra chỉ là một tai nạn do ông đã trượt
chân khỏi cầu. Thế nhưng, điều này khiến nhiều người nghi ngờ vì hàng
chắn của cây cầu cao tới 2 mét và việc trượt chân rơi xuống nước là điều
khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.
Cái chết của ông diễn ra sau sự kiện 11/9/2001 và dư luận Mỹ đang
hoang mang về nguy cơ khủng bố. Ông là một chuyên gia sinh hóa nổi tiếng
nên giả thuyết ông bị khủng bố bắt cóc được nhiều người chấp nhận.
Ngoài ra ông còn cộng tác với Viện Y sinh hóa Howard Hughes ở bang
Maryland, đây là nơi diễn ra dự án bí mật về vũ khí sinh hóa của Bộ Quốc
phòng Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Cho nên, cũng có không
ít ý kiến cho rằng cái chết này đầy đáng ngờ khi CIA luôn tìm cách che
đậy thông tin.
Tuy nhiên, cho đến nay đó vẫn chỉ là những giả thuyết. 3. Tiến sĩ Eugene F. Mallove
Eugene Mallove là một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực về năng
lượng. Ông cùng 2 đồng nghiệp đã công bố kết quả nghiên cứu về "năng
lượng gần như miễn phí". Đó là năng lượng thu được từ một loại phản ứng
hạt nhân an toàn ("hợp hạch lạnh").
Tiềm năng của nó có thể thay đổi toàn bộ thế giới, từ kinh tế năng
lượng đến sinh hoạt, giúp con người có thể sử dụng năng lượng rẻ, nâng
cao mức sống. Thế nhưng, điều này không làm nhiều người vui lòng.
Ngày 15/03/2004, Mallove được Thượng viện Quốc hội Mỹ mời tới
Washington để trình bày về công trình của mình. Thế nhưng, buổi trình
diễn công nghệ năng lượng có thể giải phóng cho nhân loại tại Thượng
viện Quốc hội đã không bao giờ xảy ra vì 1 ngày trước đó, ông bị nhóm
côn đồ hành hung tới chết.
Cái chết của ông sau đó đã trở thành một bí ẩn khi có nhiều thông tin
cho rằng nó đã bị những thế lực vô hình lấp liếm các phương tiện truyền
thông. 4. Tiến sĩ John Mullen
Năm 2004, tiến sĩ John Mullen – một nhà vật lý học, đồng thời là nhà
khoa học nghiên cứu hạt nhân – đã đột ngột qua đời vì ngộ độc asen. Khi
ấy, mọi người cho rằng một lượng nhỏ chất độc asen đã được bí mật cho
vào cốc nước mà trước đó ông đã dùng. Trước khi qua đời, tiến sĩ Mullen
đang làm việc cho Boeing.
Bạn gái của tiến sĩ, bà Tamara Rallo, người bị tình nghi có liên quan
đến cái chết của ông đã được cảnh sát phát hiện chết tại nhà. Vào thời
điểm đó, đội điều tra không hề tiết lộ cho giới truyền thông rằng bà
Rallo chết do tự tử hay bị ám sát. Do đó, cái chết của tiến sĩ Mullen
đến nay vẫn còn là bí ẩn. 5. Tiến sĩ Benito Que
Ngày 12/11/2001, tiến sĩ Benito Que - nhà sinh vật học chuyên nghiên
cứu về HIV/AID - được tìm thấy đã chết ngay bên ngoài phòng thí nghiệm
của mình tại Trường dược Miami ở Florida (Mỹ). Khi phát hiện ra thi thể
ông, mọi người nhận định rằng cái chết của ông có thể xuất phát từ một
vụ cướp, trên người ông có nhiều vết đánh đập tàn nhẫn.
Truyền thông địa phương đưa tin tại thời điểm xảy ra vụ việc, 4 người
đàn ông mặc quần áo đen và mang theo gậy bóng chạy đã có mặt ở đó. Tuy
nhiên, thông tin đó đã bị phía cảnh sát bác bỏ. Họ kết luận rằng tiến sĩ
Benito Que chết do tim của ông có vấn đề. Sau đó, phía cảnh sát cũng
nhanh chóng khép lại vụ án và không có thêm bất cứ bình luận nào khác.
Tác động của gió tới quá trình tan chảy sông băng Totten. Video: YouTube.
Nghiên cứu mới do các nhà khoa học ở Đại học Texas tại Austin, Mỹ, tiến
hành kết luận những cơn gió mạnh thổi qua Nam Đại Dương mang nước ấm đến
Totten, khiến sông băng lớn nhất ở đông Nam Cực tan chảy từ phía dưới.
Nhóm chuyên gia cảnh báo những cơn gió này sẽ ngày càng dữ dội hơn do
biến đổi khí hậu, Long Room hôm qua đưa tin.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học sử dụng hình ảnh vệ tinh và dữ liệu
ứng suất gió để tìm hiểu ảnh hưởng của gió lên nước bên dưới sông băng.
Kết quả phân tích cho thấy tốc độ tan chảy của sông băng tăng lên khi có
gió mạnh ở Nam Đại Dương.
Sông băng Totten bị tan chảy từ dưới. Ảnh: Đại học Texas.
Những cơn gió làm ấm nước dưới biển sâu trong quá trình mang tên nước
trồi (upwelling). Nước ấm được đẩy lên thềm lục địa và khi tới gần bờ,
nó tuần hoàn bên dưới đoạn trôi nổi của sông băng, khiến thềm lớp băng
tan chảy từ bên dưới.
"Totten được gọi là gã khổng lồ say ngủ bởi nó có kích thước đồ sộ và
được đánh giá là kém nhạy cảm đối với những thay đổi trong môi trường.
Nhưng nếu Totten đang ngủ, chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu chịu tác
động, và có thể chỉ một luồng gió thổi qua cũng đủ đánh thức sông
băng", Chad Greene, nghiên cứu sinh ở Viện Địa vật lý Texas, nói.
Độ mạnh của gió khác biệt theo từng năm, nhóm nghiên cứu cho biết. Nhưng
biến đổi khí hậu sẽ làm những cơn gió mạnh hơn trên Nam Đại Dương, ảnh
hưởng tới quá trình tan chảy của sông băng Totten. Quá trình này không
đòi hỏi nhiệt độ không khí hay nước biển tăng lên. Thay vào đó, hiện
tượng nước trồi xảy ra khi gió xáo trộn lớp nước bề mặt, mở đường cho
dòng nước ấm ở sâu hơn.
"Hiện tượng diễn ra giống như khi bạn thổi bát mì nóng và những sợi mì
bên dưới bắt đầu xoay tròn và nhô lên bề mặt", Greene giải thích.
Phương Hoa
Tốc độ ánh sáng chậm hơn ta vẫn tưởng?
3-11-2017, 16:14
Theo thuyết tương đối rộng, ánh sáng di chuyển với tốc độ 299.792.458m/giây trong môi trường chân không.
Trong
khi đó, nhà vật lý học James Franson của Đại học Maryland (Mỹ) đưa ra
chứng cứ mà ông cho rằng tốc độ ánh sáng phải chậm hơn mức trên.
Siêu tân tinh SN 1987A - (Ảnh: NASA)
Chuyên gia Franson dựa trên thông tin thu được từ quá trình quan sát siêu tân tinh SN 1987A , đã phát nổ vào năm 1987, theo quan sát từ Trái đất, theo Space.com.
Các
nhà nghiên cứu trên Trái đất đã bắt được các hạt photon và neutrino từ
vụ nổ, nhưng các hạt photon đến chậm hơn 4,7 giờ so với dự đoán, và lúc
đó các nhà khoa học cho rằng sự chậm trễ này có thể là do photon xuất
phát từ một nguồn khác.
Tuy nhiên, mới đây chuyên gia Franson cho rằng lý do có thể là ánh sáng đi chậm lại vì photon có đặc điểm phân cực chân không
, chỉ tình trạng một photon tách ra thành positron và electron trong
thời gian cực ngắn trước khi tái kết hợp thành photon như cũ.
Điều
này sẽ tạo ra sự chênh lệch trọng trường giữa cặp hạt điện tích, dẫn
đến tác động năng lượng nhỏ khi chúng kết hợp lại, đủ để là trì hoãn
thời gian di chuyển.
Sự
tách ra và kết hợp lại có thể diễn ra nhiều lần với nhiều photon khác
trong suốt cuộc hành trình 168.000 năm ánh sáng, tức khoảng cách giữa
Trái đất và SN 1987A, dẫn đến khoảng thời gian trì hoãn 4,7 giờ.
Lý giải bí ẩn loài vật duy nhất cứ "yêu" là Trái đất rung chuyển
Theo một nghiên cứu nhiều thập kỷ của các
nhà khoa học cho thấy, mỗi khi cá hồi làm chuyện ấy có thể khiến một
vùng rộng lớn bị ảnh hưởng.
Nghiên
cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ ĐH Idaho và Indiana, được
đăng trên tạp chí Geomorphology. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mọi chuyện bắt
nguồn khi đến mùa sinh sản của cá hồi.
Cá hồi có đặc trưng là loài cá ngược sông để đẻ, chúng sinh ra tại khu
vực nước ngọt, di cư ra biển, sau đó quay trở lại vùng nước ngọt để sinh
sản.
Tuy nhiên, có nhiều con thuộc nhiều
loài sống cả đời tại vùng nước ngọt. Hầu hết cá hồi tuân theo mô hình cá
di cư bơi ngược dòng sông để sinh sản, giai đoạn này chúng trải qua
thời kỳ ăn nhiều nhất và lớn lên trong vùng nước mặn, tuy nhiên, khi
trưởng thành chúng trở lại để đẻ trứng trong các dòng suối nước ngọt bản
địa để đẻ trứng và cá con phát triển qua nhiều giai đoạn khác biệt. Sau
khi đẻ, tất cả cá hồi Thái Bình Dương và Đại Tây Dương đều chết và chu
kỳ sống của cá hồi bắt đầu một lần nữa.
Cá hồi sinh sản là lúc chúng làm thay đổi mọi thứ xung quanh. Ảnh minh họa
Sự di
cư hàng năm có thể là một sự kiện lớn đối với gấu xám Bắc Mỹ, đại bàng
đầu hói, sói xám vì chúng sẽ canh bắt cá hồi để tận hưởng thịt cá hồi
đầy bổ dưỡng.
Tìm hiểu kỹ vấn đề này, các nhà nghiên cứu còn cho rằng, trước tiên, chúng ta cần biết rằng chuyện ấy của cá hồi
không được bình thường như các loài động vật khác. Con cái đẻ trứng,
con đực giải phóng con giống vào nước, và rồi sau đó trứng mới được thụ
tinh. Khi ấy, cá cái sẽ cọ xát vào ven bờ để tạo ra tổ rồi đẻ trứng vào
đó, và đây cũng chính là nguyên nhân khiến địa hình Trái đất có thể
thay đổi.
Các nhà khoa học đã thử lập mô hình
tác động của việc trầm tích di chuyển lên các lớp đất đá, qua đó hình
thành nên cảnh quan của cả khu vực trong hàng triệu năm. Kết quả, một
trong những nguyên nhân lớn nhất ảnh hưởng đến quá trình này chính là
việc cá hồi di cư.
Khi tạo ra tổ, cá hồi cũng vô tình hạ
thấp độ dốc của dòng nước, qua đó khiến 2 bên bờ dễ bị xói mòn hơn. Điều
đặc biệt là tốc độ xói mòn ngày càng nhanh, các hạt cát và đất đá cũng
dễ dàng bị đẩy xuống hạ lưu nhiều hơn. Dần dần, địa hình của cả khu vực
sẽ thay đổi.
"Cá hồi không chỉ khiến các lớp trầm
tích dịch chuyển" - trích lời Alex Fremier, chủ nhiệm nghiên cứu. "Chúng
thay đổi đặc tính của lòng suối, nên khi nước chảy, lượng đất, cát và
sỏi cuốn theo sẽ ngày càng nhiều hơn." Kết quả, nền đá bên dưới lộ dần,
làm tăng nguy cơ xói mòn cho cả khu vực.
Bên cạnh đó, cần biết rằng các loài cá
hồi khác nhau sẽ gây nên tác động khác biệt đến địa hình và môi trường.
Ví dụ như cá hồi Chinook (loài lớn nhất tại Thái Bình Dương) có thể
khiến quá trình xói mòn diễn ra nhanh hơn trong cùng một khoảng thời
gian so với nhiều loài cá nhỏ khác, vì chúng mang theo rất nhiều trầm
tích.
Với nghiên cứu này, các chuyên gia
hiểu được rằng một loài vật đơn lẻ vẫn có thể tác động mạnh đến địa
hình, cảnh quan và môi trường. Sự có mặt của mọi loài vật đều có vai trò
quan trọng đối với tự nhiên.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét