Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 866
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
60 Giây Chiều - Ngày 24/11/2017 - Tin Tức Mới Nhất
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 25/11/2017
Thời sự quô'c tế sáng 25/11/2017
Cuộc sống 24h ngày 25/11/2017 | VTC1
TIN TỨC ĐÔNG TÂY - 24/11/2017
tin quân sự
An ninh ngày mới ngày 24.11.2017 - Tin tức cập nhật
Nhà báo Nguyễn Phương Hùng tâm sự với người VNCH
Ai Cập quyết tâm và mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống khủng bố
VOV.VN - Trong tuyên bố trên
truyền hình Ai Cập, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi lên án mạnh mẽ cuộc
tấn công khủng bố xảy ra ở nhà thờ Hồi giáo ở Bắc Sinai.
Tổng
thống Sisi gửi lời chia buồn tới gia đình những người bị nạn và khẳng
định rằng hành động hèn nhát, thiếu nhân tính của các phần tử khủng bố
sẽ bị trừng phạt cùng với những người tham gia, hỗ trợ, tài trợ hoặc
kích động cuộc tấn công này.
Ông
Sisi khẳng định rằng quyết tâm đạt được thành công trong cuộc chiến
chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh quân đội, cảnh sát sẽ đáp trả mạnh
mẽ đối với các hành động khủng bố trong thời gian tới để đảm bảo sự ổn
định và an ninh đất nước.
Nhà thờ Al-Rawdah ở thành phố El Arish, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: REX/Shutterstock.
Tổng
thống Abdel-Fattah El-Sisi tuyên bố: “Tất cả những gì xảy ra ngày hôm
nay ở Sinai là nỗ lực hành động của khủng bố để phá vỡ ý chí của chúng
ta và để chấm dứt nỗ lực của Ai Cập trong kế hoạch chống khủng bố. Tuy
nhiên, cuộc tấn công khủng bố ác độc này sẽ càng làm cho chúng ta quyết
tâm hơn, vững chắc và mạnh mẽ hơn để chống khủng bố. Chúng ta sẽ chiến
đấu chống khủng bố với sức mạnh và quyết tâm không thể phá vỡ”.
Theo
các nhân chứng, khoảng 15-20 phần tử có vũ trang đã ném một thiết bị nổ
vào phía trước cửa nhà thờ khi những người Hồi giáo đang cầu nguyện
ngày thứ 6 và tiếp đó đã bắn xối xả vào những người trong nhà thờ trước
khi chạy trốn khỏi cuộc tàn sát.
An
ninh ở Sinai được tăng cường chặt chẽ tuy nhiên khu vực nhà thờ Al
Rawdah ở khu vực Bir Al-Abed không có sự hiện diện an ninh và nằm ngoại ô
thành phố Arish cũng như cách xa các khu vực các nhóm chiến binh thường
xuyên ẩn náu.
VOV.VN - Con số người chết trong
vụ đánh bom, xả súng nhà thờ Hồi giáo gần thành phố Arish, phía Bắc bán
đảo Sinai hôm 24/11 đang tăng chóng mặt, lên 235.
Hiện
nay, chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này. Thiếu
tướng Alaa El Din Abdel-Meguid, chuyên gia an ninh Ai Cập cho rằng, vụ
tấn công cho thấy các phần tử khủng bố đã thất bại khi nhắm vào mục tiêu
là các cơ quan, tổ chức nhà nước và đã chuyển sang tấn công các mục
tiêu dân sự, nhà thờ.
Quan
chức này cho biết, đây cũng có thể là hành động trả đủa các các phần tử
cực đoan khi trước đó lực lượng an ninh Ai Cập đã phá vỡ một số âm mưu
tấn công khủng bố ở 4 tỉnh thành phố là Cairo, Giza, Bahria, Kafr
al-Sheikh và thu giữ số lượng lớn các vật liệu nổ, tiêu diệt nhiều phần
tử cực đoan./.
Ngọc Thạch/VOV-Cairo (Tổng hợp)
Xót xa nhìn lại những vụ bạo hành trẻ nhỏ gây chấn động dư luận
Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 19:00 PM (GMT+7)
Đánh trẻ tím mặt, thâm đùi, hay ép trẻ ăn bằng hành vi thô bạo là
những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận trong thời gian qua.
Hình ảnh người phụ nữ bạo hành cháu bé gần 2 tháng tuổi gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip.
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip người giúp việc đánh đập,
quăng quật dã man một bé gái gần 2 tháng tuổi khiến dư luận phẫn nộ, cơ
quan chức năng phải vào cuộc điều tra.
Ngày 23/11/2017, Công an TP.Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã ra lệnh bắt khẩn
cấp đối với Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, trú tại Bình
Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra hành vi hành hạ
cháu bé gần 2 tháng tuổi con chị N.T.P. (ở phường Quang Trung, TP Phủ
Lý).
Tuy nhiên, đáng chú ý đây không phải là trường hợp duy nhất bạo hành trẻ em
gây bức xúc dư luận thời gian qua. Trước đó, nhiều vụ việc bạo hành
tương tự cũng đã từng xảy ra và đã bị cơ quan chức năng xử lý. Bảo mẫu nắm tóc, dúi đầu bé gái vào thùng phuy
Tháng 12/2013, báo chí thông tin clip bạo hạnh trẻ em tại điểm giữ
trẻ địa chỉ số 18, đường Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước,
quận Thủ Đức (TPHCM).
Theo nội dung clip, một số bé lớn bị bảo mẫu quát tháo bắt tự xúc ăn.
Những trẻ không tự ăn, bảo mẫu liền túm cổ đặt lên ghế rồi bóp mạnh vào
đầu cháu bé, ghì xuống sát đất và liên tiếp đập mạnh vào sống lưng,
đầu, mông cháu bé. Thậm chí, có đoạn bảo mẫu còn xách hai tay xốc ngược
bé gái lên cao rồi nắm tóc, dúi đầu vào trong thùng phuy nước mặc cháu
bé giãy giụa.
Hình ảnh cô giáo bạo hành trẻ nhỏ tại cơ sở mầm non. Ảnh Nguyễn Cường Báo Infonet
Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra hai người bạo hành trẻ dã
man là Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, ở quận 8, chủ cơ sở mầm non Phương
Anh, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) và Nguyễn Lê
Thiên Lý (19 tuổi, tạm trú TP.HCM).
Trong phiên xét xử lưu động diễn ra vào sáng ngày 20/1/2014 tại Hội
trường Nhà thiếu nhi Quận Thủ Đức, HĐXX do Thẩm phán Vũ Tất Trình làm
chủ tọa đã tuyên phạt 2 bị cáo Đông Phương và Thiên Lý mỗi người 3 năm
tù về tội hành hạ người khác theo Điều 110 Bộ luật hình sự. Tòa cũng
buộc bị cáo Lê Thị Đông Phương bồi thường tổn thất tinh thần cho gia
đình hai bé Nguyễn Trần Hòa và Lê Tuấn Khang số tiền 20 triệu đồng. Bé trai 10 tuổi bị chủ trại tôm đổ nước sôi vào người
Tháng 8/2009, Hào Anh (14 tuổi) được mẹ đưa vào trại tôm giống Minh
Đức để làm việc và hy vọng học nghề. Tại đây, em bị vợ chồng chủ trại
Huỳnh Thanh Giang (30 tuổi) và Mã Ngọc Thơm (33 tuổi) quê ở Cà Mau hành
hạ dã man: đổ nước sôi vào người, bẻ răng, đánh đập, dùng dao rạch lưng
đổ formol... Chính quyền địa phương lẫn hàng xóm đều không hay biết để
can thiệp.
Thân thể Hào Anh đầy thương tích do bị vợ chồng chủ trại tôm giống đánh đập, hành hạ. Ảnh Vân Nga
Đến cuối tháng 4/2010, hàng xóm đưa Hào Anh đến bệnh viện cấp cứu
trong tình trạng thương tích đầy mình, vụ việc mới vỡ lở. Vợ chồng chủ
trại bị bắt cùng hai người làm công. Lãnh đạo chính quyền địa phương
nhận kỷ luật.
Phiên tòa sơ thẩm xử vụ hành hạ Hào Anh được tổ chức lưu động ngày
29/6, thu hút hàng nghìn người dân. Sau phiên tòa, vợ chồng chủ trại
phải nhận mức án tù mỗi người 23 năm. Ngoài ra về trách nhiệm dân sự, vợ
chồng Giang – Thơm phải bồi thường 58 triệu đồng cho Nguyễn Hào Anh. Chủ quán cơm dùng dây điện quật vào mặt bé gái 10 tuổi
Tháng 10/1990, Nguyễn Thị Bình (10 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh
Phúc), được mẹ đưa ra Hà Nội làm cho vợ chồng một chủ quán phở trên
đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội). Tại đây, Bình bị hành hạ, đối xử
như nô lệ. Ông bà chủ dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt,
lưng; dùng kìm kẹp vào mạng sườn; bắt em quỳ ngoài sân giữa đêm khuya,
trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ...
Chân em Nguyễn Thị Bình chi chít vết sẹo.
Sau đó, tháng 10/2017một người dân đã phát hiện sự việc báo cơ quan
chức năng. Sáng 7/11, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố, bắt
vợ chồng chủ quán phở Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương, ở quận Thanh
Xuân, Hà Nội để điều tra về hành vi hành hạ người khác.
Ngày 21/1/2008 TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử vụ
án. Vợ chồng Đức-Phương bị truy tố trước tòa với tội danh gây tổn hại
đến sức khỏe người khác (trước đó là tội danh cố ý gây thương tích được
quy định tại Bộ Luật hình sự).
Tòa án tuyên phạt Chu Minh Ðức chịu mức án 36 tháng tù, cho hưởng án treo; Trịnh Hạnh Phương 45 tháng tù giam. Cô giáo cầm dép đánh vào đầu trẻ
Ngày 5/2/2017, trên mạng xã hội đăng tải video dài gần 2 phút ghi lại
cảnh một cô giáo cầm dép đánh thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến bé ôm
đầu khóc. Tiếp đến, một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe
dọa "ngậm mồm".
Cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng đã gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip.
Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra 2 cô giáo trong clip bạo
hành trẻ được xác định là Đặng Thị Bình (SN 1994) và cô Nguyễn Thị Hồng
Ngát (SN 1995) ở cơ sở mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Bước đầu, 2 cô giáo tường trình do không kiềm chế được việc các cháu
khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần nên đã dùng dép, thước kẻ hành
hung và véo tai các cháu.
Trong sáng 6/2, tại cuộc họp giao ban giữa UBND TP.Hà Nội với các sở
ban ngành, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Sở
GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ báo cáo lại toàn bộ vụ việc, đồng thời chỉ đạo xem
xét và xử lý nghiêm 2 giáo viên này. Đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động
của cơ sở mầm non này.
Bản quyền hình ảnhAFP/Getty ImagesImage caption
Ông Nguyễn Xuân Anh đã chính thức bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng
Gần 100% đại biểu
Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng biểu quyết tán thành bãi nhiệm chức
danh Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh, theo báo Việt Nam.
Ông Xuân Anh không có mặt tại cuộc họp bãi nhiệm.
Báo Tuổi Trẻ, chưa có thông tin về phương án thay thế vị trí chủ tịch của ông Xuân Anh.
Trước đó, vào tháng 10, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng đã kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với ông.
Trương Quang Nghĩa - tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố thay ông Nguyễn Xuân Anh. Ông Nguyễn Xuân Anh ‘sắp mất chức Chủ tịch HĐND' Bỏ chức Xuân Anh 'ngoài khả năng Đà Nẵng' Câu chuyện Xuân Anh và những 'hạt giống đỏ'
Ông
Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1976 ở Đà Nẵng. Ông là con trai cả của ông
Nguyễn Văn Chi, người từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Ông có bằng cử nhân tại trường Humber College ở Canada và bằng thạc sĩ quản trị kinh doan ở California Southern University.
Tháng
5/2015, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng bầu làm Bí thư Thành
ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông là một hai Bí thư tỉnh trẻ nhất Việt Nam cùng
với Bí thư Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nghị.
Bản quyền hình ảnhBộ GTVTImage caption
Ông Nguyễn Xuân Ảnh (bên phải), em trai ông Xuân Anh
được phong làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ở tuổi
33
Một năm sau, tháng 6/2016, ông được HĐND TP Đà Nẵng
bầu làm Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ tán thành 100%, theo
báo VnExpress. Em trai Bí thư Đà Nẵng được phong chức Về tấm bằng Mỹ của ông Nguyễn Xuân Anh Đà Nẵng: 'Giờ ai làm cũng thế'
Ông
Nguyễn Xuân Anh được cho là một nhân tố mới trong đội ngũ kế cận vừa
hồng vừa chuyên của Đảng. Ông một trong hai ủy viên Trung ương Đảng trẻ
nhất khóa XII.
Nhưng đến tháng 9/2017, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kết luận 4 vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh và đề nghị kỷ luật ông:
-
Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Xuân Anh chịu trách nhiệm
chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ
2015 - 2020.
- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy
định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định
một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ
thể của chính quyền. Những việc làm của ông đã gây phân tâm, ảnh hưởng
đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.
- Kê
khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm
tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.
-
Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu,
tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.
13 nhóm quyết sách lớn vừa được Quốc hội thông qua
Chính sách đặc thù cho TP HCM, xây dựng đường bộ
cao tốc, giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành..., là các quyết sách
vừa được Quốc hội thông qua.
Sau 26 ngày làm việc, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14 đã thông qua 6 dự án Luật và nhiều nghị quyết quan trọng về ngân sách, phát triển kinh tế xã hội.
Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua cơ chế, chính sách đặc thù cho TP HCM. Ảnh: QH
Năm 2018, tăng trưởng kinh tế 6,7%
Ngày 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kinh tế xã hội năm
2018. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu của năm tới gồm: Tổng sản phẩm trong
nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%; tỷ
lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tốc độ tăng giá
tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị
dưới 4%...
Theo Nghị quyết, Chính phủ có trách nhiệm thực hiện rà soát toàn bộ các
trạm BOT giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và
quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người dân; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm quy định pháp luật gây mất trật tự an toàn xã hội.
Quốc hội cũng giao Chính phủ có chính sách khuyến khích phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch, công nghiệp chế biến
sâu và chế biến tinh, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của
nông sản.
Vay 363.280 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ
Với 86,56% đại biểu tán thành, ngày 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị
quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Theo đó tổng số thu ngân sách
năm 2018 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tổng chi ngân sách là 1,52 triệu tỷ.
Như vậy, năm 2018 ngân sách Nhà nước được bội chi 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP, cao hơn 0,2% so với năm 2017.
Tổng mức vay của ngân sách nhà nước (vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc) trên 363.280 tỷ đồng.
Phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018
Ngày 14/11, 88,39% đại biểu đã tán thành thông qua Nghị quyết về phân bổ
ngân sách Trung ương năm 2018. Theo đó, tổng số thu ngân sách Trung
ương là 753.404 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ
đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự
toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu
cho ngân sách địa phương.
Chính phủ có trách nhiệm giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước và
mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, tỉnh, thành phố theo đúng
quy định của pháp luật.
Tăng quyền cho người trực tiếp trồng rừng
Ngày 15/11, Quốc hội thông qua Luật Lâm nghiệp (tên gọi mới của Luật bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi).
Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Luật
lần này khác các Luật trước là không chỉ hình thành rừng (trước đây chú
trọng quản lý và bảo vệ, phát triển rừng) mà mở rộng đến thương mại. Đặc
biệt là thể chế hóa chiến lược phát triển kinh tế rừng, việc sản xuất
rừng quy mô lớn cũng được tính đến với nhiều cách thức, trong đó có tích
tụ đất đai.
Trong Luật Lâm nghiệp, từng loại chủ rừng được quy định rất rõ ràng và
theo hướng tăng quyền cho những người trực tiếp bỏ công sức ra trồng
rừng và bảo vệ rừng.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.
Sau 26 ngày làm việc, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV đã thông qua 6 dự án Luật. Ảnh: Giang Huy
Ngân hàng quá yếu sẽ được phá sản
Ngày 20/11, với tỷ lệ 88,8% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng.
Đạo luật này bổ sung phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm
soát đặc biệt, gồm phương án phục hồi; sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng
toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, chuyển giao bắt buộc..., các ngân hàng
quá yếu sẽ được phá sản.
Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch Hội đồng thành
viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của một tổ chức tín dụng không được đồng
thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên,
thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc các
chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
Luật sửa đổi có hiệu lực từ 15/1/2018. Tuy nhiên các ngân hàng đã
được kiểm soát đặc biệt, đang thực hiện phương án xử lý và nhà băng đã
được mua lại giá 0 đồng trước đây, vẫn tiếp tục thực hiện theo phương án
đã được phê duyệt.
Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật Thủy sản (sửa đổi), gồm 9
chương, 105 điều, quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu cá; kiểm ngư...
Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản sẽ được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.
Tiêu chuẩn Đại sứ từ cấp Phó Vụ trưởng trở lên
Ngày 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.
Luật quy định tiêu chuẩn của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm cơ sở
để giới thiệu, tiến cử các cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn làm Đại sứ,
không chỉ là những cán bộ của Bộ Ngoại giao mà còn từ các bộ, ngành, cơ
quan khác.
Tiêu chuẩn Đại sứ từ cấp Phó Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên phù hợp với yêu cầu đối ngoại và thực tiễn bổ nhiệm Đại sứ; nhiệm kỳ công tác của Đại sứ là 36 tháng.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.
Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa
Ngày 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh lộ trình
thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Thời hạn áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn
chiếu sẽ được thực hiện chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu
học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp THCS và từ năm học 2022-2023 đối
với cấp THPT.
Như vậy, thay vì học sách giáo khoa mới từ năm sau theo nghị quyết cũ,
học sinh sẽ tiếp cận với chương trình, sách giáo khoa mới trong chậm
nhất là hai năm tới.
Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông
Ngày 22/11, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai
đoạn 2017 - 2020.
Theo đó, các đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai
đoạn 2017 - 2020, gồm: từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh); từ
Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên - Huế); từ Nha Trang (Khánh
Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai) và xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và
Vĩnh Long).
Trong giai đoạn 2017 - 2020 dự kiến đầu tư 654 km, chia thành các dự án
thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng
dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 118.700 tỉ
đồng, bao gồm: 55.000 tỉ đồng vốn nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư trung
hạn giai đoạn 2016 - 2020 và hơn 63.700 tỉ đồng vốn huy động ngoài ngân
sách.
Thống nhất đầu mối quản lý nợ công
Ngày 23/11, với tỷ lệ 85,74% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật quản lý nợ công (sửa đổi).
Luật quy định Bộ Tài chính sẽ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống
nhất quản lý Nhà nước về nợ công, thay vì 3 cơ quan đầu mối (gồm cả Bộ
Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước) như trước.
Quốc hội giao Chính phủ phân công cụ thể nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của
các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về nợ công.
Bãi bỏ các quy hoạch ngành, sản phẩm
Ngày 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quy hoạch với 88,19% đại biểu tán thành.
Luật quy định xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia theo hướng tích
cực và bãi bỏ các quy hoạch ngành, sản phẩm, thay vào đó để thị trường
tự điều tiết.
Luật Quy hoạch gồm 6 chương, 72 điều quy định việc lập, thẩm định,
quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, điều chỉnh, giám sát,
đánh giá, kiểm tra, thanh tra hệ thống quy hoạch quốc gia; quyền, nghĩa
vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy
hoạch.
Chi 23.000 tỷ giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành
Chiều 24/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với 94,3% đại biểu tán thành.
Theo Nghị quyết, diện tích đất thu hồi là gần 5.400 ha, trong đó dành
5.000 ha cho sân bay Long Thành; hơn 282 ha thuộc về khu tái định cư Lộc
An – Bình Sơn; 97 ha của khu tái định cư Bình Sơn; diện tích đất khu
nghĩa trang là 20 ha.
Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.
Với tổng mức đầu tư dự án 22.938 tỷ đồng, Quốc hội giao Chính phủ
quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập
trên cơ sở bảo đảm hài hòa với các dự án đã thực hiện trên địa bàn.
Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM
Chiều 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.
Theo đó, 4 nhóm cơ chế đặc thù sẽ được thí điểm cho TP HCM gồm công tác
quản lý đất đai, đầu tư, tài chính – ngân sách và cơ chế thu nhập cho
cán bộ công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.
Nghị quyết thông qua lần này chưa cho phép TP HCM thí điểm thuế tài sản.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, trình
Quốc hội ban hành Luật Thuế tài sản để áp dụng thống nhất trên phạm vi
toàn quốc theo định hướng về cải cách hệ thống thuế quốc gia giai đoạn
2016-2020.
Ngoài các nghị quyết nêu trên, tại phiên bế mạc chiều 24/11, Quốc hội đã
thông qua nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành
chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hoạt động chất
vấn.
Về công tác nhân sự, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ
tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải
đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính
phủ đối với ông Phan Văn Sáu; phê chuẩn hai nhân sự thay thế lần
lượt là ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Minh Khái.
Hoàng Thuỳ - Anh Minh
Ban Bí thư giữ nguyên mức kỷ luật Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai
Chiều 24/11, tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 4, ông
Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội nhận được câu hỏi tại sao không
bác tư cách đại biểu Quốc hội với bà Phan Thị Mỹ Thanh – Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai sau khi bị Ủy ban Kiểm
tra Trung ương kết luận có vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng; kê khai
tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định.
Tổng Thư ký Quốc hội làm rõ câu hỏi liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Làm rõ vấn đề trên, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại buổi họp báo
diễn ra trước kỳ họp, ông đã trả lời vấn đề liên quan đến bà Phan Thị Mỹ
Thanh đang được các cơ quan chức năng xem xét, đến nay vẫn tiếp tục xem
xét.
“Trong quá trình xem xét bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn khiếu nại liên
quan đến việc bị kỷ luật. Đoàn công tác của Ban Bí thư đã làm việc và
giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo với bà Thanh. Liên quan đến công tác cán
bộ, các cơ quan chức năng quản lý cán bộ đang làm, kết quả thế nào sẽ
báo cáo Quốc hội”, ông Phúc nói.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét,
thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ các cương vị
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà
Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng
mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐTV, là vi phạm Luật phòng chống
tham nhũng.
Bên cạnh đó, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có các vi phạm,
khuyết điểm như: Ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty
Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm Luật
Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được
làm…
UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm nêu trên của bà Phan Thị Mỹ
Thanh là nghiêm trọng. Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về
xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định
thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo.
Tai buổi họp báo, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhận được câu hỏi liên
quan đến việc vào cuối năm 2018, có lấy phiếu tín nhiệm 2 thành viên mới
của Chính phủ là ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng GTVT và ông Lê Minh
Khái – Tổng Thanh tra Chính phủ hay không?
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo Nghị quyết 85 về
lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm, với những người đảm nhiệm chức vụ liên
tục từ đủ 9 tháng trở lên thì đủ điều kiện lấy phiếu. Dự kiến vào tháng
10/2018, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, khi đó Bộ trưởng GTVT
và Tổng Thanh tra Chính phủ đã nhậm chức được 1 năm.
Quang Phong
Zimbabwe 'đổi quyền không cần bạo lực'
9 giờ trước
Bản quyền hình ảnhZINYANGE AUNTONY/GettyImage caption
Tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa của Zimbabwe tuyên
thệ nhậm chức ở sân vận động thể thao quốc gia tại thủ đô Harare hôm
24/11/2017.
Việc chuyển đổi
quyền lực đang diễn ra ở Zimbabwe cho thấy một hy vọng về việc không
nhất thiết 'phải đánh đổi bằng mạng sống và bạo lực', một nhà báo từ
chương trình phát thanh 'The Conversation' (Đối thoại) của BBC World
Service nêu quan điểm ngay trước thềm tân tổng thống Emmerson Mnangagwa
tuyên thệ và kế vị ông Robert Mugabe.
Trong cuộc trao đổi với BBC
Việt ngữ hôm 23/11/2017, nhà báo Kim Chakanetsa, người sinh trưởng ở
Zimbabwe cũng nói thêm về những gì được cho là mong đợi về một chuyển
giao hòa bình thực, sự, cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc ở Zimbabwe
cũng như trên toàn châu Phi. Xem cuộc phỏng vấn với nhà báo Kim Chakanetsa Từ cô đánh máy thành đệ nhất phu nhân
Zimbabwe: Tổng thống Mugabe 'bị quản thúc' Cựu tổng thống Brazil bị thẩm vấn Tổng thống Zimbabwe đối mặt hàng loạt tội danh
Mở
đầu cuộc phỏng vấn, nhà báo Kim Chakanetsa trả lời câu hỏi liệu
Zimbabwe có thể hoàn thành cuộc chuyển giao quyền lực này theo cách hoàn
toàn hòa bình hay không? Châu Phi và phần còn lại của thế giới có thể
học được gì như một bài học từ quá trình chuyển đổi đang diễn ra này hay
còn quá sớm để bình luận? Kim Chakanetsa: Theo tôi, kết quả cuối cùng của cuộc chuyển giao quyền lực sẽ kết thúc bằng một cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.
Nếu
Zimbabwe có thể có một cuộc tổng tuyển cử tự do và công bằng, không bị
đe doạ bởi các quyền lực chính trị, và truyền thông có thể đưa tin rộng
rãi, người dân có thể tự do chọn lựa người lãnh đạo cho mình, cho đến
khi đó chúng ta có thể nói đây là một cuộc chuyển giao quyền lực trong
hòa bình.
Bản quyền hình ảnhBBC Tiếng ViệtImage caption
Nhà báo Kim Chakanetsa đồng thời là người dẫn chương
trình trên 'The Conversation' (Đối thoại) của BBC World Service Radio
Về bài học kinh nghiệm, tôi nghĩ còn hơi quá sớm để
có thể bàn luận. Tuy nhiên đã có rất nhiều bình luận rằng đây là cuộc
chuyển giao quyền lực không đổ máu, mặc dù chính quyền không muốn nhắc
nhiều đến vấn đề này và có rất nhiều bàn luận về cách chính quyền hành
xử. Có một bài học quan trọng mà ta có thể rút ra ở thời điểm này, mặc
dù tình hình có vẻ đặc trưng xảy ra tại Zimbabwe, chính là hy vọng tất
cả các cuộc chuyển giao quyền lực không nhất thiết phải đánh đổi bằng
mạng sống và bạo lực.
BBC Tiếng Việt: Liệu cuộc chuyển giao quyền lực này có tác động gì tới 'ảnh hưởng' của Trung Quốc tại Zimbabwe? Kim Chakanetsa:
Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Zimbabwe và tình hình chưa thể
thay đổi lập tức được. Nhưng hiện tại Zimbabwe đang mở cửa và thay đổi,
tình hình sẽ có biến chuyển.
Chúng ta đều biết rất nhiều khoản
đầu tư vào Zimbabwe đến từ Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ
tầng và khai thác khoáng sản, và Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết
với giới chính trị Zimbabwe nên theo tôi chính quyền Zimbabwe sẽ không
xoay chuyển tình thế ngay lập tức.
Đồng thời, ông Emmerson
Mnangagwa, người được mong đợi là vị lãnh đạo tiếp nối của Mugabe, là
người thực tế và trong bài phát biểu đầu tiên hôm qua ông lặp đi lặp lại
rằng ông muốn đem đến công ăn việc làm cho nguời dân và ưu tiên các
khoản đầu tư cho đất nước hơn các vấn đề khác.
Đồng thời, hôm nay
Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF cũng nhắc nhở Zimbabwe về việc tiến hành tái
cấu trúc nền kinh tế và tài chính đất nước. Tôi cho rằng sẽ chưa có biến
chuyển gì trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Zimbabwe, nhưng sẽ có sự
cạnh tranh đầu tư vào Zimbabwe trong thời gian tới.
Bản quyền hình ảnhBBC Tiếng ViệtImage caption
Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt đặt câu hỏi cho nhà báo Kim Chakanetsa tại Studio London hôm 23/11/2017.
BBC Tiếng Việt: Nhân tiện bà nói về ảnh hưởng của Trung Quốc tại Zimbabwe, bà có thể bình luận thêm về ảnh hưởng
của Trung Quốc ở Châu Phi, ngoài các lĩnh vực Trung Quốc quan tâm như
cơ sở hạ tầng, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, các lĩnh vực khác
như internet, viễn thông, điện thoại di động, thị trường và kinh doanh?
Ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn châu Phi là rất
lớn, từ Sudan cho đến Zambia. Nhưng theo tôi, Trung Quốc đang dần dần
thay đổi phương pháp tiếp cận không can thiệp, chỉ quan tâm đến kinh
doanh như hiện tại sang hướng khác tinh tế hơn.
Ví dụ như ở Sudan
và Nam Sudan, nơi Trung Quốc luôn quan tâm đầu tư thì chính quyền Trung
Quốc đã có những bước tiến chủ động, khéo léo ngoại giao với chính
quyền và phe đối lập và xây dựng mối quan hệ với các tổ chức dân sự xã
hội.
Theo tôi, những chuyển biến sắp tới sẽ rất thú vị, tôi có cảm
giác như là sự tái định vị của Trung Quốc tại châu Phi. Điều đó không
có nghĩa là các hoạt động kinh doanh đầu tư sẽ giảm đi nhưng có thể nói
đây là phương pháp tiếp cận nước đôi mới của Trung Quốc. Mời quí vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi cuộc phỏng vấn được thực hiện trong chương trình Bàn tròn thứ Năm hôm 23/11/2017, một ngày trước khi tân Tổng thống Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, tuyên thệ nhậm chức thay thế ông Rober Mugabe từ chức sau 37 năm cầm quyền.
Bác sĩ Hàn Quốc tiết lộ tình tiết nguy cấp trong vụ cứu sống binh sĩ Triều Tiên đào tẩu
Tất Đạt |
19
Bác sĩ Lee Cook-jong báo cáo về vụ việc. Ảnh: Reuters
Bác sĩ Lee kể lại, khi tiếp nhận người lính Triều Tiên, họ không có
đủ thời gian để kiểm tra nhóm máu nên phải truyền liên tục 40 đơn vị máu
O vào người binh sĩ này.
Vụ đào tẩu chấn động
Mới đây, việc một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu qua biên giới 2 quốc gia bán đảo đã làm chấn động dư luận cả hai bên.
Theo Washington Post, binh sĩ Triều Tiên có họ Oh, đã trúng 5 phát đạn trước khi băng qua được biên giới.
Hình
ảnh thu được từ camera giám sát khu vực cho thấy binh sĩ Oh đã lái 1 xe
Jeep về phía Nam nhưng sau đó bị mắc kẹt, phải bỏ xe ở lại.
Binh
sĩ Oh nhảy ra khỏi xe và tiếp tục chạy hết tốc lực dưới khoảng hơn 40
viên đạn từ những người lính Triều Tiên khác. Một trong số họ được cho
là đã vượt qua khu vực giới hạn, vi phạm hiệp ước ngừng bắn được kí vào
cuối cuộc chiến bán đảo hồi năm 1953.
Sau đó, binh sĩ Oh được ba
lính Hàn Quốc kéo ra khỏi khu vực, được đưa lên trực thăng và đưa thẳng
tới bệnh viện Suwon, cách đó khoảng 80km, để cấp cứu khẩn cấp.
Theo
Lee Cook-jong, bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho tình hình sức khỏe của
người lính Triều Tiên này, tình hình có thể đã nguy kịch hơn nếu các
công đoạn vận chuyển, cứu trợ không được thực hiện nhanh chóng.
Bác
sĩ Lee kể lại, khi người lính họ Oh được đưa tới, họ không có đủ thời
gian để kiểm tra nhóm máu người bệnh. Thay vào đó, họ truyền liên tục
khoảng 40 đơn vị máu O (nhóm máu "chuyên cho" – có thể được hầu hết cơ
thể khác tiếp nhận) vào người binh sĩ này.
Theo ước tính, lượng máu trên tương đương khoảng 3 lần lượng máu của một người trưởng thành.
Người
lính trải qua 3 cuộc phẫu thuật để gỡ bỏ các mảnh đạn, chữa trị nội
tạng bị tổn thương và tiêu diệt các kí sinh trùng trong hệ thống tiêu
hóa.
Video tạm dừng
Cảnh binh lính Triều Tiên đào tẩu qua khu vực phi quân sự DMZ.
Tình hình khả quan
Theo
bác sĩ Lee, đây là trường hợp nhiễm trùng mà ông tưởng chỉ có thể thấy
trong các sách y khoa, chưa kể tới việc tìm thấy hạt ngô sống trong dạ
dày người lính này.
Các phát hiện đã gây chấn động khắp Hàn Quốc
bởi đội lính ở tiền tuyến Triều Tiên luôn được coi là lực lượng tinh
nhuệ và được đãi ngộ tốt nhất.
Nhưng thực tế binh sĩ Oh phải ăn
ngô sống và trong cơ thể có loài giun "tuyệt chủng" ở Hàn Quốc từ những
năm 1970 đã khiến các chuyên gia lo ngại hơn về đời sống thực sự của
người dân Triều Tiên.
Theo bác sĩ Lee, giới tình báo quân sự và
truyền thông tỏ ra đặc biệt tò mò về trường hợp này và thường xuyên tiếp
cận để phỏng vấn. Tuy nhiên, ông đã cấm tất cả bởi binh sĩ Oh có dấu
hiệu trầm cảm và sang chấn tâm lí.
Phải mất ít nhất một tháng trước khi người lính này sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ báo giới.
Bác
sĩ Lee thường tránh chủ đề Triều Tiên mà dành nhiều thời gian trò
chuyện về cuộc sống ở Hàn Quốc để giúp lính Oh thoải mái hơn về mặt tinh
thần.
Được biết, lính Oh cũng thích ca khúc "Gee" của nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD và bộ phim "Người vận chuyển" của Mỹ.
Các y tá cũng treo cờ Hàn Quốc trong phòng để trấn an binh sĩ Oh rằng anh ta đang thực sự đã rời khỏi Triều Tiên.
Bác sĩ Lee Cook-jong báo cáo về vụ việc. Ảnh: Reuters
Đối
với bác sĩ Lee, ông cho biết đã gặp chút khó khăn khi điều trị các vết
thương do đạn bắn bởi Hàn Quốc có luật kiểm soát súng rất nghiêm ngặt.
Theo
trang Khảo sát Vũ khí Hạng nhẹ, chỉ có 10 vụ giết người liên quan đến
súng ở Hàn Quốc từ năm 2010 đến 2015, trong khi con số này ở Mỹ là 8.592
trường hợp.
Những ca chữa trị gần đây nhất của bác sĩ
Lee là chữa cho những lính Mỹ và Hàn Quốc trúng đạn lạc trong cuộc tập
trận chung giữa hai quốc gia.
Hiện tại, người dân Hàn Quốc đang trông đợi những thông báo tiếp theo về tình hình sức khỏe của người lính Triều Tiên.
Đọc báo VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h.Đường dây nóng: 0943 113 999
Soha
London: Báo động tại ga Oxford Circus
5 giờ trước
Image caption
Màn hình BBC News về 'sự cố' chưa rõ nguyên nhân tại trung tâm London
Cảnh sát giao thông London thông báo là có tin về một 'sự cố' tại ga xe điện ngầm Oxford Circus.
Có cảnh người mua sắm dịp 'Ngày thứ Sáu Đen' (Black Friday) là ngày đại hạ giá chạy khỏi khu vực này.
Nhưng đến khoảng 17:09 giờ London thì không còn cảnh bỏ chạy nữa.
Khu
vực xung quanh ga Oxford Circus cạnh phố Oxford Street và Regent
Street, nơi mua sắm trước Giáng Sinh sầm uất tại London, đã bị đóng lại
và được mở lại lúc khoảng 18:30 giờ địa phương.
Một tin được chia sẻ trên mạng nói có thể chỉ là "một bộ pin bị nổ trong túi mua hàng'.
Cảnh sát London nói vào lúc 16:39 họ nhận được tin báo đến một "sự cố khách hàng". Báo Anh nói gì về hỏa hoạn nhà chung cư? Phong cách Anh trên những con đường HSBC đóng cửa 1/4 chi nhánh tại Anh
Chuyên gia Nga: Ngư lôi tàu Argentina không thể tự phát nổ
Ngư lôi tự nổ
Nhận định này được chuyên gia quân sự, Đại úy Vasily Dandykin, Phó
tổng biên tập tạp chí "Chiến sĩ Nga" thuộc Bộ Quốc phòng cho Sputnik
biết trong cuộc trò chuyện về tiếng nổ bí ẩn trên tàu ngầm San Juan của
Argentina ngay trước thời điểm mất tín hiệu liên lạc hôm 15/11.
"Vụ nổ trên tàu ngầm có thể xảy ra do cháy, do rò rỉ các chất độc từ
pin, thậm chí không loại trừ khả năng tiếng nổ phát ra từ khoang ngư lôi
trên tàu. Ngoài ra, có thể chiếc tàu ngầm đâm phải ngư lôi hay mìn
nhưng tất cả đều không thể phá hủy hoàn toàn San Juan", chuyên gia nhận
định.
Nói về khả năng ngư lôi phát nổ trên tàu San Juan, vị chuyên gia này
cho rằng, ngư lôi không thể tự phát nổ, bởi vì các kỹ sư đã lắp đặt một
hệ thống bảo vệ nhiều tầng. Điều duy nhất có thể đóng vai trò như một
chất xúc tác là phải có một lực tác động rất mạnh từ bên ngoài.
Có thể đó là một cú húc dưới nước. Về mặt lý thuyết, điều này hoàn
toàn có thể xảy ra bởi tại thời điểm phát tín hiệu cuối cùng, chiếc tàu
ngầm của Argentina đang bơi trên vùng biển không quá sâu. Vì vậy, San
Juan hoàn toàn có khả năng va phải đá ngầm và dẫn đến thảm kịch.
Mặc dù vậy, vị chuyên gia này lưu ý thêm rằng: "Trong trường hợp tàu
ngầm bị phá huỷ bằng ngư lôi của chính mình, trên bề mặt nước sẽ có các
vệt dầu mỡ và tàn dư của thân tàu.
Và chúng sẽ dễ dàng bị phát hiện bởi máy bay quan sát tham gia hoạt
động cứu hộ, cũng như từ các tàu biển có mặt trong khu vực tìm kiếm tàu
ngầm. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm đã không phát hiện bất cứ dấu vết
nào. Vì vậy, về lý thuyết cơ hội sống cho thủy thủ trên tàu vẫn còn",
Đại úy Vasily Dandykin kết luận.
Trước đó, đại diện của Hải quân Argentina, ông Enrique Balbie cho
biết có thông tin xảy ra vụ nổ có thể liên quan đến tàu ngầm San Juan
mất tích. Hy vọng tiêu tan
Thân nhân của các thủy thủ bên ngoài căn cứ Mar del Plata.
Việc hải quân Argentina xác nhận có vụ nổ liên quan đến chiếc tàu
ngầm mất tích khiến hy vọng mong manh của thân nhân 44 thủy thủ trên tàu
San Juan tiêu tan.
Thân nhân của 44 thành viên thủy thủ đoàn tàu ngầm đang túc trực tại
căn cứ hải quân tại thành phố biển Mar del Plata đã phần lớn lạc quan
trước tin dữ ngày 23/11. Thế nhưng giờ trước mắt họ chỉ còn đau thương
và phẫn nộ.
Theo hình ảnh được truyền thông Argentina đăng tải, người thân các
thủy thủ đang sụp xuống đường và những quân nhân trong trang phục hải
quân ôm lấy nhau đã tạo nên làn sóng bàng hoàng khắp đất nước Argentina.
Một số thân nhân không thể hiểu vì sao các nhà chức trách lại để thủy
thủ đoàn sử dụng một con tàu già cỗi như San Juan. Các nhà chức trách
thì nói rằng mức độ bảo dưỡng, chứ không phải tuổi của tàu, là điều
quyết định, và con tàu ở trong điều kiện tốt.
"Họ đã điều một thứ chết tiệt đi làm nhiệm vụ", Itatí Leguizamón, vợ
của kỹ sư Germán Suárez không thể kiềm chế giận dữ. "Chúng tôi không tin
là họ không biết trước điều này. Họ là những kẻ đã khiến chúng tôi phải
ở đây cả tuần", người phụ nữ này cho biết.
Leguizamón cho hay các sĩ quan hải quân đã không thể hoàn tất việc
đọc báo cáo mới nhất cho các thân nhân bởi phản ứng quá dữ dội. Cô cũng
tiết lộ chồng mình đã kể về sự cố không thể nổi lên mặt nước của tàu San
Juan vào năm 2014.
Trong khi đó, tờ Clarin miêu tả một thân nhân của những thủy thủ mất
tích đã hét lên: "Họ giết anh tôi rồi" khi người đàn ông này lái xe tới
căn cứ Mar del Plata sau thông báo về vụ nổ.
Theo Đan Nguyên
Báo Đất Việt
Ông Putin thành "người lập trật tự" Syria, 2 trung tâm quyền lực mới làm đồng minh Mỹ e sợ
Đại sứ Trần Đức Mậu |
4
Các binh sĩ quân đội chính phủ Syria (Ảnh: Reuters)
Bản tuyên bố chung ở Sochi cho thấy bộ ba Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ
mới là những tác nhân chính quyết định tương lai chính trị của Syria và
đã có kế hoạch vận hành thời hậu chiến.
Việc ngay trước đó tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón người đồng cấp SyriaBashar
al-Assad cũng tại Sochi hàm ý không chỉ mối quan hệ giữa Nga và Syria
hiện rất tốt đẹp, mà còn chính ông Assad sẽ vẫn đóng vai trò rất quyết
định ở Syria thời hậu chiến. Nga,
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị chiến lược và phối hợp hành động
cho thời hậu chiến ở Syria, tức là tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn
đề Syria. Xem ra, ba nước cho rằng hoạt động quân sự của họ ở Syria cho
tới nay đã thành công, đến mức khía cạnh quân sự của giải pháp cho vấn
đề Syria đã được xử lý cơ bản.
Chẳng phải như thế
hay sao khi Iran cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tận thế, còn
Nga tuyên bố chấm dứt thời kỳ hoạt động quân sự tích cực ở Syria? So
với Mỹ và đồng minh, như thế đâu có khác gì ba nước này đi sau mà lại
tới đích trước trong cục diện xung đột ở Syria, trước tiên về phương
diện quân sự và bây giờ về khía cạnh chính trị. Cái
đích mà "bộ ba" nhắm đến trong lộ trình chính trị cho Syria trong thời
gian tới là soạn thảo hiến pháp mới và tổng tuyển cử, để thành lập thể
chế chính trị và chính quyền mới trên cơ sở hiến pháp mới và kết quả các
cuộc bầu cử.
Nghe đơn giản và sách vở vậy, nhưng
thực chất ở đây là cơ chế nhằm ngăn cản sự áp đặt về thể chế chính trị
và chính quyền từ bên ngoài, mà ngay từ đầu phải để cho người dân tự
quyết định. Họ tránh mô hình giải pháp như Mỹ từng áp dụng ở Afghanistan
và Iraq.
Từ
phải qua: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga
Vladimir Putin, và Tổng thống Iran Hassan Rouhani gặp nhau trong hội
nghị thượng đỉnh quan trọng về Syria tại Sochi, Nga, ngày
22/11/2017(Ảnh: AP)
Các trung tâm quyền lực mới của Trung Đông
Ba
nội dung chính và đồng thời cũng gần như ba tiêu chí tiên quyết của
Nga-Iran-Thổ là chính ba nước này, chứ không phải ai khác, đảm trách vai
trò đảm bảo thực hiện giải pháp chính trị cho vấn đề Syria, ông Assad
hợp tác trong việc soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức bầu cử, và sự
thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria được gìn giữ.
Có
thể thấy qua đó, "bộ ba" đặt ra luật chơi thời hậu chiến ở Syria và các
đối tác khác muốn tham gia tình hình khu vực. Lộ trình thực hiện được
đề ra là tổ chức Dại hội các dân tộc Syria ở Sochi để thương thảo về
hiến pháp mới và bầu cử.
Trên thực tế, đó là một
khuôn khổ diễn đàn khác với sự tham gia của tất cả các đảng phái cùng
các lực lượng chính trị, xã hội ở Syria, chứ không chỉ gồm các phe chống
chính quyền Assad và phía chính phủ Syria.
Từ hơn
một năm nay, giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cơ chế trao đổi là hội
nghị cấp cao ở Astana, Kazakhstan. Nhưng ở đó cho tới nay chỉ xử lý khía
cạnh quân sự của vấn đề Syria nên họ cần khuôn khổ diễn đàn mới ở
Sochi. Đấy cũng còn là cách giúp họ hạ thấp vai trò của vòng hòa đàm về
Syria ở Geneve, Thụy Sĩ, do Liên hợp quốc dẫn dắt.
"Bộ
ba" muốn luôn nắm thế chủ động và luôn dẫn dắt chứ không để bị dẫn dắt
trong thời hậu chiến ở Syria. Họ đặt Mỹ và đồng minh trước những sự đã
rồi ở Syria, và giờ tận dụng kết quả ấy làm điểm xuất phát để đi trước
Mỹ và đồng minh một vài bước. Việc
giải quyết vấn đề Syria theo định hướng của Nga, Thổ, Iran sẽ làm thay
đổi rất cơ bản cục diện tình hình và tương quan lực lượng ở khu vực
Trung Đông và vùng Vịnh, cũng như trong thế giới Ả Rập và thế giới Hồi
giáo.
Nó giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có thể trở
thành hai trung tâm quyền lực mới ở khu vực, và khiến Saudi Arabia -
đồng minh thân cận của Washington trong liên minh chống lại Iran - trở
nên yếu thế hơn.
Nó xác lập vai trò "lập trật tự"
của Nga ở khu vực này và tạo thế mới cho Moskva trong cạnh tranh chiến
lược với Mỹ ở khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung.
Lộ
trình nói trên khi được tiến hành ở Syria sẽ không tương thích với mục
tiêu và lợi ích mà Mỹ/đồng minh theo đuổi lâu nay ở Syria. Washington
khó có khả năng cho phép "bộ ba" dễ dàng thành công với mục tiêu đó.
Điểm yếu của Mỹ lúc này là không còn đủ khả năng thực tế để xoay chuyển tình hình ở Syria theo hướng chỉ có lợi cho họ.
"Bộ
ba" dường như cũng đã tính đến thực tế ấy nên để ngỏ cửa cho Mỹ/đồng
minh/đối tác tham gia chứ không dành cho họ quyền cùng quyết định.
Thời hậu chiến ở Syria, vì thế, sẽ là cuộc chơi mới không kém phần gay cấn và quyết liệt.
Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran gặp nhau tại Sochi ngày 22/11/2017 bàn giải pháp chính trị cho Syria
Đôi nam nữ chạy xe lên Đà Lạt bị nước cuốn xuống vực sâu: Thi thể cô gái đã được tìm thấy, chàng trai vẫn mất tích
25/11/2017 05:50
Đôi nam nữ đang đi xe máy trên đèo Khánh Vĩnh (Khánh
Hòa) thì bất ngờ bị nước và đất đá từ trên núi đổ xuống trúng người,
khiến cả 2 bị rơi xuống vực sâu. Hiện lực lượng chức năng mới tìm được
thi thể nạn nhân nữ.
Tối 24/11, lực lượng chức năng
tỉnh Khánh Hoà cho biết, đơn vị đang tiến hành tìm kiếm thi thể nam
thanh niên bị nước, đất đá sạt lở cuốn rơi xuống vực sâu khi đi xe máy
trên đèo Khánh Vĩnh (đèo Khánh Lê, còn được gọi là đèo Bi Đoup).
Vực sâu dưới đèo Khánh Vĩnh nơi đôi nam nữ bị rơi xuống - Ảnh: Khánh Hòa 24hTheo
đó, khoảng 11h30 cùng ngày, một đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch) điều
khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 27C hướng từ Nha Trang
lên Đà Lạt. Khi chiếc xe vừa đi đoạn qua đèo Khánh Vĩnh, Km56+060 thuộc
xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh thì bất ngờ bị nước và đất đá từ trên núi
đổ xuống trúng chiếc xe. Vụ việc khiến cho đôi nam nữ bị rơi xuống vực
sâu.
Lực lượng chức năng có mặt tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Khánh Hòa 24h.Nhận
tin báo, lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh cùng các đơn vị liên quan
đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, tìm kiếm thi thể của đôi nam
nữ cùng phương tiện. Qua nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng mới
tìm được thi thể của cô gái và xác chiếc xe bị cuốn xuống vực. Riêng thi
thể nam thanh niên hiện vẫn chưa tìm thấy.
Ảnh: Khánh Hòa 24h.Chiều ngày 24/11, thi thể nạn nhân nữ đã được tìm thấy. Ảnh: Khánh Hòa 24h.Được
biết đoạn đường nơi xảy ra vụ việc là 1 "điểm đen" của sạt lở và tai
nạn giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Mấy ngày qua, mưa lớn kéo
dài làm quốc lộ 27C bị sụt trượt, sạt lở nhiều điểm, gây mất an toàn
giao thông.
Advertisement
Đèo Khánh Vĩnh thường bị sạt lở vào mùa mưa. Ảnh: Internet
Sững sờ với cảnh băng tuyết trắng xóa trên đỉnh núi ở Cao Bằng
(Dân trí) - Sáng ngày 24/11 trên đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng), nhiệt độ giảm sâu, trời mưa nhỏ đã xuất hiện băng tuyết.
Không khí lạnh liên tục được tăng cường khiến nhiệt độ ở miền Bắc
giảm sâu, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Tại Cao Bằng, sáng ngày 24/11,
trên đỉnh núi Phia Oắc thuộc huyện Nguyên Bình đã xuất hiện băng tuyết
tương đối dày. Nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C, sương mù dày đặc đã tạo
thành một khối đá mỏng trên các cành cây, ngọn cỏ.
Tất cả các cành cây dính nước đều bị đóng lớp băng mỏng
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nông Quốc Hùng, Phó chủ tịch Huyện Bình
Nguyên cho biết, đợt không khí lạnh lần này tương đối mạnh và là đợt rét
lạnh đầu tiên trong năm 2017 khiến khu vực đỉnh núi Phia Oắc xuất hiện
băng tuyết. “Khu vực này là đỉnh núi cao nhất thuộc cánh cung Ngân Sơn,
Yên Lạc. Từ đêm qua nhiệt độ giảm sâu, gió mạnh, trời mưa nhỏ, đến sáng
nay thì bắt đầu xuất hiện băng tuyết. Đoạn đường từ chân núi lên đến
đỉnh Phia Oắc cũng trơn trượt, trời mù nên rất khó khăn trong việc di
chuyển”, ông Hùng nói.
Hình ảnh băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) sáng ngày 24/11
Lớp băng phủ lên các cành cây, ngọn cỏ.
Cũng theo ông Hùng, đỉnh núi Phia Oắc cao trên 1.900m, vào mùa đông
khu vực này rất hay xuất hiện băng tuyết. Đây cũng là điểm du lịch lý
tưởng thu hút rất đông khách du lịch đến thăm quan, chụp ảnh. Hiện nay,
để đảm bảo an toàn, tại khu vực đường lên đỉnh núi, lực lượng chức năng
cũng đã bố trí một trạm gác nhỏ. Cũng theo ông Hùng, nghe tin đỉnh Phia
Oắc xuất hiện băng tuyết rất đông người dân và khách du lịch kéo nhau
lên chiêm ngưỡng. Dự kiến lượng người đổ lên đây sẽ còn tăng cao trong
hai ngày cuối tuần. Ông Hùng khuyến cáo, khách du lịch nên trang bị quần
áo ấm dày và các phương tiện hỗ trợ khi đi du lịch ở những vùng núi cao
có thể xuất hiện băng tuyết.
Hình ảnh lớp băng bám vào một cành cây được người dân chụp ảnh ghi lại.
Được biết, núi Phia Oắc là dãy núi có độ cao trên 1.900m so với mặt
nước biển và là đỉnh núi cao nhất của tỉnh Cao Bằng. Nơi đây nổi tiếng
với những cánh rừng nguyên sinh và cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ.
Hà Trang
Ảnh: Nguyễn Viết Mai
Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo trục vớt xác 8 tàu chìm ở biển Quy Nhơn
Có 8 tàu chìm, mắc cạn ở vùng biển Quy
Nhơn (Bình Định) nhưng đến nay chưa trục vớt xong ảnh hưởng đến hoạt
động hàng hải ra vào cảng Quy Nhơn
Ngày 24/11, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, địa
phương này vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam
chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ trục vớt các tàu hàng bị
chìm ở vùng biển Quy Nhơn.
Theo ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã có 10 tàu
hàng bị chìm, mắc cạn trong bão số 12. Đến nay, có 2 tàu di chuyển an
toàn, hiện tại còn 8 tàu chìm, mắc cạn.
Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã giao cho Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn
yêu cầu các chủ tàu khẩn trương xây dựng phương án và tiến hành hành
trục vớt các tàu chìm.
Tuy nhiên, đến nay việc triển khai công tác trục vớt tàu hàng quá
chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tàu ra vào, xếp dỡ hàng hóa tại cảng
Quy Nhơn. Các tàu có trọng tải lớn hiện nay vẫn chưa thể ra vào cảng Quy
Nhơn đã làm tăng chi phí, thời gian chờ đợi vào cảng xếp dỡ hàng hóa,
gây thiệt hại cho các doanh nghiệp.
Việc trục vớt các tàu chìm còn quá chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động ra vào cảng Quy Nhơn để xếp dỡ hàng hóa.
“Tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục hàng hải Việt Nam chỉ đạo
các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc trục vớt các tàu bị chìm, kịp thời
thông luồng lạch đảm bảo việc tàu ra vào Cảng Quy Nhơn, xếp dỡ hàng hóa
thuận lợi”, ông Châu cho hay.
Theo báo cáo của văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến chiều ngày 24/11, có 4 tàu hàng đã được
hút dầu, còn lại 2 tàu Hoa Mai 68 và Sơn Long 08 chưa hút dầu lên khỏi
tàu (tổng lượng dầu còn trong 2 tàu này là 25 tấn dầu D.O). Trong khi
đó, công tác trục vớt tàu hàng Biển Bắc 16 và Hà Trung 98 chưa tiếp tục
triển khai được vì mưa to, sóng lớn.
Trong khi đó, một số các thuyền viên trên các tàu hàng bị chìm mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Trong
một hội thảo quốc tế mới đây về "Vai trò của chăn nuôi trong Chương
trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 tại khu
vực Ðông - Nam Á", lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
khẳng định: Phát triển nông nghiệp bền vững là mấu chốt đáp ứng các mục
tiêu phát triển bền vững toàn cầu; trong đó lĩnh vực chăn nuôi đóng vai
trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam. Việt Nam đang
đẩy nhanh việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó,
ngành chăn nuôi được định hướng rõ các bước phát triển nhằm nâng cao giá
trị gia tăng, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trong
giai đoạn 2011-2016, tăng trưởng bình quân của ngành đạt 4,5 đến
5%/năm, giá trị của ngành chăn nuôi chiếm 30 đến 32% giá trị ngành nông
nghiệp… Có thể thấy, đây là những thông tin đáng mừng, tiếp thêm động
lực cho người chăn nuôi.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sản phẩm chăn nuôi nói
riêng và nông sản Việt nói chung đối mặt sự cạnh tranh khốc liệt mà
ngành nông nghiệp và nông dân không thể tự giải quyết được. Sản phẩm làm
ra không tiêu thụ được, hoặc tiêu thụ với giá rất thấp, thậm chí dưới
giá thành. Phần thua thiệt này chủ yếu vẫn thuộc về người sản xuất. Ðiều
này đã được minh chứng rõ đối với ngành hàng thịt lợn và người chăn
nuôi lợn, khi trong một năm qua, giá thịt lợn hơi luôn bấp bênh, trồi
sụt dưới mức giá thành. Với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ và Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự thua lỗ của người chăn nuôi đã
được giảm đáng kể (hơn 3.000 tỷ đồng mỗi tháng). Song, theo tính toán
của Hội Chăn nuôi, sự khủng hoảng về cung cầu thị trường thịt lợn vừa
qua đã làm người chăn nuôi mất đi phần lãi khoảng 100 nghìn tỷ đồng trên
tổng số tiền đầu tư, mà lẽ ra họ được hưởng.
Để thoát khỏi thực trạng nêu trên và phát triển chăn nuôi bền vững,
cần có những chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi,
trong đó cần tập trung vào những khâu mà chúng ta còn yếu và nông dân
không thể làm tốt được, như: giống, vật tư đầu vào và chế biến nông sản,
kết nối thị trường. Riêng khâu chăn nuôi, sơ chế sản phẩm thì cần tạo
điều kiện để nông dân làm theo mô hình hợp tác xã, hoặc gia công, sản
xuất nguyên liệu cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần coi trọng thị
trường các nước trong khu vực, nhất là thị trường Trung Quốc cần được
khai thông và khai thác có hiệu quả. Do vậy, ngoài việc nâng cao chất
lượng, an toàn thực phẩm và hạ giá thành sản xuất phù hợp với yêu cầu
của thị trường, vấn đề kiểm soát, hạn chế đến mức thấp nhất việc tạm
nhập tái xuất đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh là hết sức quan
trọng. Theo thông tin từ Hội Chăn nuôi, khối lượng mặt hàng thực phẩm
đông lạnh tạm nhập tái xuất rất lớn, khoảng hơn năm triệu tấn/năm (tương
đương tổng sản lượng thịt các loại của cả ngành chăn nuôi trong nước
sản xuất). Ðồng thời, tích cực triển khai các biện pháp cần thiết về xây
dựng vùng an toàn dịch, tổ chức sản xuất chăn nuôi theo các chuỗi liên
kết bảo đảm an toàn thực phẩm, để chuyển dần từ tiêu thụ tiểu ngạch sang
tiêu thụ chính ngạch thực phẩm tươi sống, trong đó có gia súc, gia cầm
vào thị trường Trung Quốc và các thị trường có tiềm năng tiêu thụ các
sản phẩm chăn nuôi…
QUANG MINH
Trầm Bê và Phạm Công Danh đã lũng đoạn các ngân hàng như thế nào?
25/11/2017 00:34
46 bị can, phần lớn là nhân viên các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV, bị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh
Ngày 24-11, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 46 bị can
trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh "Cố ý làm trái quy định của nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 3 Ngân
hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong
(TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Trong số
này có nhiều bị can là nhân viên các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV;
người đại diện pháp nhân của các công ty do Danh lập ra. Thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng
Theo
cáo trạng, từ năm 2013- 2014, Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT
Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng
Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (gọi tắt Tập đoàn Thiên
Thanh) - cần tiền để sử dụng mục đích riêng nhưng không thể vay được
trực tiếp tại VNCB.
Bị
can Phạm Công Danh (trái), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng
Việt Nam và Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank Ảnh: NGUYÊN
THẢO
Do vậy, Danh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên VNCB
và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc
mượn pháp nhân, lập 29 bộ hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn
tại Sacombank, TPBank, BIDV.
Ngoài ra, Danh đã chỉ đạo việc lập
khống hồ sơ vay, gửi hơn 6.600 tỉ đồng của VNCB sang 3 ngân hàng này rồi
dùng số tiền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty do Danh
thành lập hoặc mượn pháp nhân. Do các công ty này chỉ làm hồ sơ vay
khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp
đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ; VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng
không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên đến nay không thu hồi được
tiền bảo lãnh từ các công ty đó. Hậu quả, VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỉ
đồng.
Hành vi của Phạm Công Danh đã vi phạm một loạt các luật, nghị định, thông tư quy định về các hoạt động tín dụng.
Tài
liệu điều tra chỉ rõ thời điểm Danh là Chủ tịch HĐQT VNCB dù không
thuộc đối tượng được vay vốn tại VNCB và cũng không thuộc đối tượng được
VNCB cấp tín dụng nhưng đã cố tình chỉ đạo việc ban hành và triển khai
thực hiện Nghị quyết về việc dùng tiền của VNCB gửi liên ngân hàng với
Sacombank, TPBank, BIDV; dùng tiền gửi này để cầm cố, bảo lãnh cho chính
các công ty của Danh vay vốn. Cố tình làm trái
Ngoài
ra, Phạm Công Danh cũng là người chỉ đạo lãnh đạo VNCB bảo lãnh cho các
công ty của Danh vay tiền nhưng không có tài sản bảo đảm là vi phạm các
quy định của Nghị định 163 ngày 29-12-2006 của Chính phủ về giao dịch
bảo đảm và Thông tư 28 của Ngân hàng Nhà nước về bảo lãnh ngân hàng.
Phạm
Công Danh cũng là người tổ chức việc phát hành, ra thông báo và bán
trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung (2 công ty do Danh
lập ra) khi chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán có lãi năm 2012 và
chưa có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền là trái với quy định
tại Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 14-10-2011 của Chính phủ về việc phát
hành trái phiếu doanh nghiệp.
Phạm Công Danh dùng tiền gửi VNCB
bảo lãnh cho các công ty vay vốn tại ngân hàng nhưng không hạch toán ghi
nợ cho bên được bảo lãnh và không yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả
ngay trong ngày số tiền gửi và VNCB đã phải tất toán trước hạn để trả nợ
thay cho các Công ty của Danh. Hành vi đó không phản ánh đúng nghiệp vụ
tài chính phát sinh; không phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự
việc, nội dung và giá trị nghiệp vụ kế toán; không thực hiện yêu cầu về
lưu giữ hồ sơ… Trên đây đều là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, vi
phạm nghiêm trọng quy định của Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng
và Thông tư 28 của Ngân hàng Nhà nước.
Đối với Trầm Bê, nguyên Phó
Chủ tịch HĐQT Sacombank, bị can này đã giới thiệu Phạm Công Danh với
Phan Huy Khang, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank, làm các thủ tục hợp pháp
hóa để giải ngân cho các công ty của Danh vay 1.800 tỉ đồng bằng các hồ
sơ lập khống. Khi cho vay đã tính trước khoản lãi vay của 12 tháng để
yêu cầu VNCB dùng tiền gửi bảo lãnh và hết hạn cho vay đã tự thu hồi
tiền cho vay thông qua tiền gửi, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ
đồng.
"Đại án" Ngân hàng Đông Á: Khởi tố thêm 8 người
Liên
quan đến vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái
các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"
xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra
các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, áp dụng biện
pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng.
Bảy
đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung, nguyên phụ quỹ DAB sở
giao dịch; Trang Tài Tâm, nguyên Phó trưởng Phòng Phát triển kinh doanh -
công nghệ DAB Chi nhánh TP HCM; Vũ Thị Thanh Hoa, nguyên cán bộ Phòng
Kinh doanh DAB Chi nhánh TP HCM; Nguyễn Chí Công, nguyên Phó Giám đốc
Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB hội sở; Quách Thanh Sang, nguyên thủ
quỹ Phòng Giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh quận 5, TP HCM; Trương
Hoàng Khải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt
Nam; Trương Quốc Tân, nguyên Giám đốc Công ty CP Công nghệ Hội Tụ.
Cơ
quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với
Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, nguyên cán bộ đội nghiệp vụ của Công an TP
HCM) cùng về tội danh trên. Bị can Ánh đã ký hợp đồng vay 1.900 lượng
vàng SJC của DAB nhưng đến thời hạn không trả, gây thiệt hại cho ngân
hàng này số tiền lớn. Ngay sau khi bị bắt, Ánh bị di lý ra Hà Nội để
phục vụ quá trình điều tra.
Đến nay,
cơ quan điều tra đã khởi tố 17 đối tượng, thu hồi số tài sản trên 2.000
tỉ đồng trong vụ án này. Trong số những người đã bị khởi tố trước đó có
ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân
và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, đều là nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng
này.
M.CHIẾN - S.HƯNG
Nguyễn Hưởng - Minh Chiến
Phát hiện vật thể nghi bom ở gần trụ cầu Long Biên
TPO - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, đã thông báo về việc phát hiện vật nghi bom ở dưới sông Hồng gần cầu Long Biên.
Cầu Long Biên.
Theo đó, ngày 24/11, Cục đường thủy nội địa Việt Nam phát đi thông
báo cho biết, người dân phát hiện một chướng ngại vật tại khu vực địa
phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội).
Vật thể nghi là bom có đường kính khoảng 0,5m - 0,6m, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m.
Theo Cục đường thủy nội địa Việt Nam, ngay sau khi nhận được
thông tin, cơ quan chức đã phối hợp với Chi cục Đường thủy nội địa phía
Bắc (trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) và Bộ Chỉ huy quân sự
TP Hà Nội kiểm tra và đưa ra biện pháp xử lý.
Đồng thời, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đã yêu cầu điều
chỉnh, bố trí báo hiệu đường thủy phù hợp để hướng dẫn phương tiện thủy
lưu thông qua khu vực cầu Long Biên an toàn trong thời gian chờ xác
minh, xử lý chướng ngại vật nêu trên.
Theo thông tin ban đầu, gần đây một số người dân đánh cá ở khu
vực đã phát hiện ra vật thể lạ nghi là bom ở đáy của sông Hồng và đánh
dấu lại sau đó báo cơ quan chức năng.
Thanh Hà
Fan Việt săn vé MAMA 2017: Giá chợ đen lên đến 22 triệu đồng
22:41 24/11/2017
Chỉ còn một ngày nữa là lễ trao giải MAMA 2017 sẽ diễn ra tại TP.HCM.
Giá vé vào cửa đang là chủ đề nóng đối với cộng đồng fan Kpop tại Việt
Nam.
MAMA
2017 diễn ra tại TP. HCM là một sự kiện lớn với cộng đồng fan Kpop tại
Việt Nam nói chung và những người hâm mộ các nhóm nhạc khách mời nói
riêng. Ngay từ khi thông tin được công bố, nhiều bạn trẻ đã sốt sắng tìm
kiếm vé tham dự sự kiện này.
Khi cung không đủ cầu
Ngay khi vừa công bố, thông tin lễ trao giải được tổ chức tại
nhà hát Hòa Bình đã khiến nhiều người hâm mộ hoang mang. Nhiều ý kiến
cho rằng nhà hát Hòa Bình quá nhỏ và không đủ đáp ứng nhu cầu tham gia
của người hâm mộ.
Trên thực tế, nhóm nhạc khách mời WANNA ONE sở hữu lượng fan
đông đảo có thể lấp đầy sân vận động ở Hàn Quốc với sức chứa 22.000
người. Các buổi diễn tại Thái Lan, Hongkong, Malaysia... của nhóm cũng
luôn ở trong tình trạng cháy vé dù không gian tổ chức đều lên đến hơn 10
nghìn chỗ ngồi.
SEVENTEEN cũng là một nhóm nhạc nam nhận được nhiều sự yêu mến.
Buổi gặp mặt fan tổ chức đầu năm nay của nhóm đã bán hết tổng cộng
20.000 vé cho 3 đêm diễn trong thời gian ngắn. Cộng đồng fan của 13
chàng trai này cũng từng phủ kín sân vận động Mỹ Đình khi nhóm tham gia
vào MBC Music K-Plus Concert hồi đầu năm nay.
Hai khách mời tại MAMA 2017 in Việt Nam: WANNA ONE và SEVENTEEN.
Việc hai nhóm khách mời đều là những thần tượng được quan tâm
hàng đầu hiện nay khiến cộng đồng fan Việt "đứng ngồi không yên". Hầu
hết ý kiến đều cho rằng nhà hát Hòa Bình với thiết kế 2500 chỗ ngồi là
quá ít ỏi.
Trang web bán vé của chương trình đã "sập" ngay sau khi mở bán
chính thức vài phút và tiếp tục duy trì tình trạng tắc nghẽn tiếp tục
trong nhiều tiếng đồng hồ. Trang facebook của đơn vị phân phối vé sau đó
phải tuyên bố vé tham dự buổi lễ đã được bán hết toàn bộ.
Lúc này, cộng đồng fan hâm mộ hai nhóm đều rơi vào tình trạng "chưa
kịp mua đã hết vé". Nguồn vé chính thống đã hết, những bạn trẻ này bắt
buộc phải tìm đến thị trường chợ đen.
Vé chợ đen tăng giá gấp 10 lần
Ngay cả việc tìm mua vé chợ đen cũng không hề dễ dàng với các fan của
hai nhóm nhạc Hàn. Không ít người đã phải trải qua hành trình khá vất
vả để sở hữu được tấm vé gặp thần tượng.
Rất nhiều hội nhóm kín được lập ra trên facebook nhằm mục đích mua
bán vé. Tại những nhóm này, các đầu vé chợ đen tăng giá vé gấp nhiều lần
giá gốc nhằm thu lợi.
Một nguồn bán vé chợ đen ra giá vé vào buổi lễ lên đến 450 USD.
"Hành trình cầm được chiếc vé trên tay khá gian nan vì vé ít mà fan
của cả SEVENTEEN và WANNA ONE đông có tiếng. Ngay đợt Ticketbox mở web
là đã sập không vào được. Sau đó tôi tìm mua trên mạng mà cũng không có.
Mãi gần đây tôi mới tìm được nhóm bán nhưng giá vé cũng trên trời, toàn
gấp 2-5 lần so với giá gốc. Thậm chí còn có người phải cắn răng mua vé
với giá 14 triệu đồng" - Nhật Chung, biên tập viên một trang tin giải
trí chia sẻ.
Không chỉ bán vé trên các hội - nhóm kín, nhiều phe vé đã gửi tin
nhắn mời chào mua vé vào tài khoản cá nhân của những người có nhu cầu.
Với những tin nhắn này, vé thường được thông báo cụ thể về vị trí ghế
ngồi. Ghế càng gần sân khấu, giá tiền càng được đẩy cao.
Các phe vé chợ đen nhắn tin mời chào mua vé với giá cao gấp nhiều lần vé gốc.
Tuy vé tham dự MAMA 2017 được bán với giá "cắt cổ" như vậy nhưng luôn
có người sẵn sàng bỏ tiền mua. Và thị trường vé luôn trong tình trạng
khan hiếm.
Người hâm mộ cho biết WANNA ONE sẽ sớm tan rã vào năm 2018 nên buổi
lễ trao giải tại Việt Nam được xem là một trong những cơ hội hiếm hoi để
gặp mặt 11 chàng trai. Vì vậy cộng đồng Wannable (fandom của WANNA ONE)
luôn cố gắng mua vé bằng mọi giá.
Cũng vì lý do này, không chỉ fan Việt nóng lòng tìm mua vé tham dự sự
kiện mà ngay cả các fan khắp châu Á của WANNA ONE cũng tìm cách có mặt
tại nhà hát Hòa Bình tối 25/11 tới đây. Mỗi ngày trên mạng xã hội
Twitter đều xuất hiện thông báo tìm mua vé bằng đủ ngôn ngữ như Anh,
Nhật, Trung, Hàn...
Nguồn tin trên Twitter tiết lộ, một người hâm mộ của thành viên Kang
Daniel (WANNA ONE) đã bỏ đến 1,5 triệu won (xấp xỉ 31 triệu đồng) để mua
lại vé tham dự sự kiện.
Một trường hợp khác, fan người Thái Lan của nhóm nhạc 11 thành viên
này tìm kiếm vé trên nhóm kín facebook và được một người mời mua với giá
22 triệu đồng.
Được biết người bạn Thái Lan này gần như đã chuyển tiền để giao dịch
khi không biết sự chênh lệch so với giá gốc. May mắn sau đó có người đã
ngăn chặn kịp thời để bạn trẻ này không mua vé.
Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra
Càng gần đến ngày diễn ra sự kiện, tình hình săn vé của fan càng căng
thẳng hơn. Ngay lúc này hàng loạt đơn vị tài trợ đưa ra hàng loạt hình
thức mua sản phẩm đổi vé. Tuy nhiên chính hình thức này lại gây ra
nhiều bất cập.
Mới đây một tài khoản cá nhân đã đặt nghi vấn về sự công bằng trong
việc mua sản phẩm đổi vé tham dự của một trong hai nhãn hàng tài trợ.
Hình ảnh tài khoản này đưa ra cho thấy cùng một người đã trúng thưởng
hàng loạt vé tham dự dưới hình thức thẻ cào. Điều này làm dấy lên nghi
ngờ về việc đại diện của nhãn hàng đã "tặng" thẻ cào trúng thưởng cho
người quen.
Bên cạnh đó, cũng có tài khoản khác cho biết mình đã mua tới 55 gói
sản phẩm (tương đương 8 triệu đồng tiền mặt) theo quy định và chỉ trúng 3
vé dự đêm trao giải MAMA 2017.
Danh sách trúng vé cào gói sản phẩm của nhà tài trợ gây nghi vấn cho nhiều người.
Cùng thời điểm này, một tài khoản được cho là làm việc trong
ban tổ chức sự kiện đã công khai rao bán vé trên facebook. Để chứng minh
bản thân thực sự sở hữu vé, người này đã chụp ảnh cầm trong tay cả chục
vé ngồi có vị trí đẹp.
Hành động của người này khiến cho nhiều fan của hai nhóm bất
bình. Cộng đồng người hâm mộ hai nhóm nhạc Hàn cho rằng với tư cách là
thành viên ban tổ chức người này không hề ngăn chặn vé chợ đen mà còn
tìm cách thu lợi cá nhân từ việc bán vé lậu.
Người được cho là thành viên ban tổ chức đăng tải hình ảnh bán vé.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn
nhất Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Việt Nam. Tuy nhiên đến thời điểm này thị
trường vé chợ đen vẫn rất sôi động, hàng loạt các chủ đề tìm kiếm và
chuyển nhượng vé vẫn được lập ra trên mạng xã hội.
Người hâm mộ Kpop vẫn đang tìm kiếm cơ hội để góp mặt vào lễ trao
giải đình đám này và gặp gỡ thần tượng của mình bất chấp việc làm lợi
cho những buôn vé chợ đen.
Mnet
Asian Music Awards (thường gọi tắt là MAMA) là một giải thưởng âm nhạc
lớn được tổ chức thường niên của Hàn Quốc nhằm vinh danh những nghệ sĩ
có nhiều cống hiến. MAMA được thành lập bởi công ty giải trí Mnet Media.
Giải thưởng này bắt đầu từ năm 1999 với tên gọi ban đầu là Mnet KM
Music Festival và là lễ trao giải video ca nhạc đầu tiên của Hàn Quốc.
Buổi lễ còn được phát sóng ở nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Nhật, Việt
Nam, Canada, Mỹ,...
Ngày thành lập: 27/11/1999
Công ty: Mnet (CJ E&M Music and Live)
Khẩu hiệu: Music Makes One
Nghiêm Ngọc
ĐBQH Dương Trung Quốc: "Các cuộc thi hoa hậu chỉ mang tính giải trí"
Dân trí Xoay quanh những ồn ào chỉ trích liên quan đến
Tân Hoa hậu Đại dương 2017 và các cuộc thi nhan sắc gần đây, nhà sử học
Dương Trung Quốc đã đưa ra góc nhìn riêng khi trao đổi với phóng viên
Dân trí. >> Bộ Văn hoá phạt Ban tổ chức hoa hậu Đại Dương 4 triệu đồng
Thưa ông, ông từng làm giám khảo của nhiều cuộc thi nhan sắc,
là nhà hoạt động văn hóa, ông nghĩ gì về ồn ào xung quanh cuộc thi Hoa
hậu Đại dương và các cuộc thi hoa hậu thời gian vừa qua?
Trước hết, những sự việc vừa qua tôi có theo dõi. Điều đầu tiên tôi
muốn chia sẻ là sự thương cảm với Hoa hậu Ngân Anh và gia đình cô ấy.
Phải hiểu rằng gia đình cô ấy đang chịu áp lực rất lớn. Đương nhiên
trước hết là áp lực của dư luận.
Dư luận có lý khi cảm thấy bất ổn trong kết quả và có thể đưa ra nhận
xét. Nhưng báo chí và dư luận nên hiểu một điều rằng, kết quả này là do
các giám khảo cuộc thi ấy quyết định chứ không phải do thí sinh quyết
định.
Nên tôi cho rằng, công luận đừng chĩa mũi nhọn vào cá nhân ai.
Tôi từng là nhà báo, từng tham gia giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc,
tôi rất chia sẻ điều này. Rõ ràng vấn đề cần đặt ra bây giờ là nhận
thức về chuẩn mực của cái đẹp.
Từng ngồi ghế Trưởng BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tôi thấy đã đến
lúc chúng ta phải nhìn nhận lại về cái gọi là "vẻ đẹp tự nhiên", bên
cạnh đó chúng ta phải tôn trọng quyền làm đẹp của con người. Luật pháp
cũng nên điều chỉnh tiêu chuẩn để tìm được cái đẹp tự nhiên trên nền
tảng tôn trọng quyền được làm đẹp của con người. Ở đây chính là mức độ
can thiệp đến đâu của phẫu thuật thẩm mỹ.
Đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ góc nhìn về các cuộc thi nhan sắc.
Rất nhiều hoa hậu sau khi đăng quang họ lại làm đẹp, ai làm gì họ
đâu? Rõ ràng có những cái đẹp tự nhiên, có những cái đẹp con người tự
tạo cho mình nó cũng là giá trị chứ, tại sao lại không? Cho nên, vấn đề
còn lại chính là tiêu chí cuộc thi. Vẻ đẹp tự nhiên nghe rất dễ hiểu,
nhưng thế nào là vẻ đẹp tự nhiên cần có giải thích rõ ràng.
Hơn nữa, cái cách phê phán của “cộng đồng mạng” cũng quá khắt khe.
Tôi nghĩ rằng, trước mắt mong các bạn buông tha, đừng quá khai thác đời
tư cá nhân của ai đó. Tôi nghĩ rằng đến lúc nào đó, những thông giật gân
kiểu như vậy cũng không “ăn khách”, cho nên hãy thực sự đóng góp với
tinh thần nhân bản để hướng tới điều tốt đẹp.
Còn trừ khi chúng ta phát hiện ra cái gì tiêu cực thì phán xét sau. Ở
đây chưa ai nói có chuyện tiêu cực cả, có thể chỉ có sự hạn chế của một
ban giám khảo nào đó… Mà tôi nói thêm, đừng tuyệt đối hóa thế giới mạng
để tạo ra quyền lực. Tôi rất mong gia đình các cháu tham gia nên có bản
lĩnh, vì các cháu còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm phải đối mặt với dư
luận đôi khi lại vô cùng khắt khe. Trở lại vấn đề về mặt quản lý, nhiều ý kiến cho rằng ồn ào quanh cuộc thi Hoa hậu Đại đương mà chỉ xử phạt hành chính với BTC là một biện pháp quá nhẹ?
Thế dư luận muốn phạt gì?
Theo ông Dương Trung Quốc, các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Đại dương chỉ mang tính... giải trí.
Có ý kiến cho rằng cần phải tước danh hiệu của Hoa hậu thì mới thỏa đáng. Ý kiến của ông thế nào?
Tước ư? Rồi để làm gì? Vì chúng ta cũng đã quá quan trọng những cuộc thi này.
Thực ra đây là một chương trình mang tính giải trí. Mỗi năm số lượng
các cuộc thi đã bị khống chế rồi, cái nào được gọi hoa hậu, cái nào được
gọi là hoa khôi, thế nào được gọi là người đẹp. Nếu bạn thi người đẹp
của phường cũng được, không ai cấm.
Có những cái phản cảm như trong lúc đồng bào đang gặp bão lũ thì tránh đi, đấy là ứng xử xã hội để đừng gây phản cảm.
Việc xử phạt cũng phải trên cơ sở luật lệ. Kể cả việc tước danh hiệu thì cũng phải căn cứ trên cơ sở pháp luật.
Hơn nữa, việc chúng ta giầy vò một người để làm gì, chẳng nhẽ chúng
ta sung sướng trên chuyện đó hay nhân danh là chân lý? Suốt thời gian
qua, thông tin về Hoa hậu Đại dương trên báo chí như thế là quá đủ. Điều
quan trọng sau này cuộc thi còn có uy tín nữa hay không, cá nhân những
người đoạt danh hiệu đóng góp gì cho cộng đồng?
Từ câu chuyện này, tôi nghĩ cần chuẩn mực hơn, một người “đã trải qua
thẩm mỹ” như thế có được tham gia không? Phải ghi rõ và thông báo cho
tất cả các thí sinh rằng các cháu đã chót làm và dù có rút ra thì cũng
đừng thi nữa. Đấy là do chuẩn mực chúng ta chưa rõ ràng, nó chỉ có câu
chung chung là vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp của phẫu thuật, mà nói
như thế thì vô cùng… Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Nguyễn Hằng
Đánh bom, xả súng ở nhà thờ Ai Cập, ít nhất 235 người chết
Đánh bom, xả súng ở nhà thờ Ai Cập, ít nhất 235 người chết
Hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: Twitter)
Hãng tin Jerusalem Post dẫn lời giới chức Ai Cập cho biết, vụ
tấn công xảy ra tại nhà thờ Al Rawdah, ở Bir al-Abed, phía tây thành phố
Arish, bán đảo Sinai.
Theo giới chức quốc phòng, những kẻ tấn công ban đầu đánh bom vào khu
vực nhà thờ và tiếp đó dùng súng máy tấn công những người cầu nguyện
bên trong. Các nhân chứng cho biết, các tay súng này đi trên 4 chiếc ô
tô địa hình.
Theo Jerusalem Post, vụ tấn công khiến ít nhất 235 người thiệt
mạng và khoảng 130 người bị thương. Con số thương vong được dự đoán còn
tăng tiếp. Những hình ảnh được đăng tải trên truyền hình quốc gia Ai
Cập cho thấy, các nạn nhân nằm la liệt và phủ chăn bên trong nhà thờ.
Các nạn nhân được khẩn trương chuyển vào bệnh viện sau vụ tấn công. (Ảnh: Getty)
Các xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa các
nạn nhân vào các bệnh viện lân cận. Theo lời một số nhân chứng, chính
các xe cứu thương này cũng trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng.
"Chúng bắn vào những người cầu nguyện khi họ bắt đầu tời nhà thờ. Họ
cũng nã súng vào các xe cứu thương", hãng tin MENA dẫn lời một người dân
địa phương cho biết.
Nạn nhân nằm la liệt bên trong nhà thờ bị tấn công. (Ảnh: Sinai News
Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi đã triệu tập một cuộc họp an
ninh khẩn cấp ngay sau vụ tấn công. Chính phủ Ai Cập cũng yêu cầu để
tang 3 ngày đối với các nạn nhân vụ tấn công.
Vụ tấn công xảy ra ở phía bắc bán đảo Sinai. (Ảnh: BBC)
Tại khu vực bắc Sinai, các lực lượng an ninh của Ai Cập đang phải
chiến đấu với lực lượng nổi dậy được cho là có liên hệ với Tổ chức Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong vòng 3 năm trở lại đây, các tay súng
cực đoan đã khiến hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Ai Cập thiệt mạng. Các
cuộc tấn công của chúng chủ yếu nhằm vào lực lượng an ninh, ngoài ra
cũng nhằm vào các nhà thờ.
Minh Phương
Theo Jerusalem Post
Nga phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ tại châu Á
Thùy Linh |
0
Hệ thống Aegis Ashore. Ảnh: YouTube
Nga hôm 23/11 một lần nữa khẳng định phản đối việc triển khai hệ
thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hệ thống trên có tên gọi là Aegis
Ashore, một phần đã được triển khai trên lãnh thổ Nhật Bản. Tuyên bố này
được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 23/11 trước thềm cuộc gặp giữa Ngoại
trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono dự kiến tại
Moscow trong ngày hôm nay (24/11).
Trước
đó, ngày 12/11, chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đang tiến hành
những bước cuối cùng để triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa
Aegis Ashore trên mặt đất. Các tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA sẽ được
triển khai ở các hệ thống Aegis Ashore, lắp đặt tại tỉnh Akita ở khu
vực Đông Bắc và tỉnh Yamaguchi ở miền tây Nhật Bản.
Những
hệ thống này sẽ được triển khai tập trung ở những cơ sở của Lực lượng
phòng vệ trên mặt đất (GSDF) gần Biển Nhật Bản, và chủ yếu do lực lượng
này vận hành.
Bộ Ngoại giao Nga cho
biết, trong cuộc gặp ngày hôm nay (24/11), Ngoại trưởng hai nước dự kiến
sẽ trao đổi quan điểm về các chủ đề như tình hình trên bán đảo Triều
Tiên, cấu trúc hợp tác và an ninh mới ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, vấn đề hợp tác kinh tế song phương và các hoạt động kinh tế chung
ở khu vực quần đảo tranh chấp giữa hai nước.
Phía
Nga cũng sẽ đề cập tới sự nguy hiểm của việc triển khai các thành phần
thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương.
theo VOV
Chính trường Đức đảo chiều, thêm cơ hội cho bà Merkel
25/11/2017 06:40 GMT+7
TTO - Đảng Dân chủ
Xã hội Đức (SPD) đã đổi ý, chấp nhận đàm phán với thủ tướng Angela
Merkel về việc làm mới lại chính phủ liên minh vừa hết nhiệm kỳ của họ.
Ông Martin Schulz, chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) phát biểu tại Berlin, Đức ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS
Theo
Reuters, ngày 24-11 SPD đưa ra thông tin này sau khi phải đối mặt với
nhiều áp lực. Tuy nhiên lãnh đạo SPD khẳng định quyết định cuối cùng về
việc có liên minh thành lập chính phủ mới hay không sẽ tùy thuộc vào các
thành viên đảng này.
Trước đó, SPD từng tuyên bố sẽ hoạt động
theo hướng đối lập sau khi nhận về kết quả tồi tệ nhất trong 70 năm ở
đợt tổng tuyển cử tháng 9 vừa qua tại Đức.
Tuy nhiên quyết định
"đảo chiều" ngày 24-11 mà chủ tịch đảng SPD công bố đã hé mở khả năng
nước Đức có thể không cần phải trải qua một cuộc bầu cử lại vì không thể
thành lập chính phủ.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24-11, ông
Martin Schulz, chủ tịch SPD cho biết đã đạt được quyết định dựa trên
tinh thần trách nhiệm vì nước Đức và vì châu Âu sau khi bà Merkel thất
bại trong cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền với đảng Dân chủ
Tự do và đảng Xanh.
Advertisement
Ông
Schulz nói: "Sẽ không có gì là tự động trong cách chúng tôi tham gia.
Nếu cuộc thương lượng dẫn tới kết quả chúng tôi sẽ tham gia thành lập
chính phủ, dù ở bất cứ hình thức nào, chúng tôi cũng sẽ đưa ra lấy ý
kiến phê chuẩn của các thành viên trong đảng".
Ông Schulz cũng
tuyên bố với 300 thành viên trong nhóm trẻ của đảng SPD, những người
từng bác bỏ một "liên minh lớn" tại hội nghị của đảng này ở
Saarbruecken, rằng hiện tại chưa có điều gì được quyết định cả.
Tuy
nhiên ông cũng nói việc tham gia điều hành đất nước có thể mang lại
những cơ hội tốt hơn để SPD có thể đạt được mục tiêu hàng đầu trong việc
cải hiện đời sống của người dân Đức cũng như người dân thế giới.
Ông
Rainer Haseloff, thủ hiến bang miền đông Saxony-Anhalt và cũng là thành
viên trong đảng CDU của bà Merkel nhận định: "Tôi nghĩ tình hình đang
diễn ra theo hướng sẽ có một liên minh lớn".
TTO
- Sau thất bại của các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền
trong chính phủ mới tại Đức, quốc gia này đứng trước khả năng rất lớn
phải tiến hành bầu cử lại.
D. KIM THOA
Tổng thống Trump ca ngợi F-35 là 'chiến binh tàng hình' trước mắt kẻ thù
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát ngôn gây chú ý
khi ca ngợi F-35 “gần như là chiến binh tàng hình” khiến kẻ thù ở ngay
cạnh cũng không nhìn thấy trong khi trên thực tế chiếc phi cơ này chỉ có
khả năng qua mặt radar.
Tổng thống Trump đã ca ngợi chiếc F-35 khi đến thăm các thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển. Ảnh: Getty Images
Phát
biểu trước lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tại Florida ngày 23/11, Tổng
thống Trump cho biết ông đã bàn luận về chiếc máy bay “tàng hình” với
một số thành viên của Không quân Mỹ. Trong đó, Tổng thống Mỹ hỏi rằng
liệu F-35 có thể chiến đấu giống như các máy bay ông thấy trên phim ảnh
hay không. “Họ nói rằng phi cơ này sẽ chiến thắng bởi kẻ thù không thể
nhìn thấy chúng. Ngay cả khi phi cơ này ở ngay canh đó, kẻ thù không thể
nhìn ra”, Tổng thống Trump kể.
Tờ Guardian (Anh) cho biết chiếc F-35 không có khả năng tàng hình mà chỉ có thiết kế nhỏ và “đánh lừa” được radar.
Trước
đó, trong tháng 10, tại Puerto Rico Tổng thống Mỹ Trump từng nói: “Thật
tuyệt vời chúng ta đã đặt những máy bay hàng trăm triệu USD cho lực
lượng không quân, đặc biệt là chiếc F-35. Các bạn có thích chiếc F-35
không?... Bạn không thể nhìn thấy nó. Về nghĩa đen là bạn không nhìn ra
nó. Thật khó để chiến đấu với một máy bay bạn không thể nhìn thấy”.
Trong
phát biểu ngày 23/11, Tổng thống Trump cũng đề cập tới các thành viên
lực lượng bảo vệ bờ biển về niềm kiêu hãnh đối với việc tăng chi tiêu
quân sự.
Ông chủ Nhà Trắng còn đánh giá “không ai sở hữu các vũ
khí như chúng ta có” và mọi thứ trong kinh tế cũng như quân sự tại Mỹ đã
thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn kể từ khi ông trở thành tổng
thống.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng khen ngợi hành động của
lực lượng bảo vệ bờ biển nước này trong những trận bão vừa qua càn quét
Texas, Florida và Puerto Rico.
Hà Linh/Báo Tin tức
Igor Korotchenkocho: NATO dường như đang chuẩn bị chiến tranh với Nga
(Kiến Thức) - Theo Tổng biên tập Tạp chí
Quốc phòng Igor Korotchenkocho, NATO dường như đang chuẩn bị cho một
cuộc xung đột quân sự toàn diện với Nga.
Mới
đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu đáng chú ý tại một
hội nghị với sự tham dự của các chỉ huy quân sự ở Sochi. Tại đây, Tổng
thống Putin kêu gọi các công ty quốc phòng lớn của Nga cần chuẩn bị sẵn
sàng cho việc chuyển đổi hoạt động sản xuất sang thời chiến để đáp ứng
nhu cầu của quân đội vào bất kỳ thời điểm nào.
Ông chủ Điện Kremlin cũng yêu cầu quân
đội Nga cần phải sở hữu vũ khí, công nghệ quân sự hiện đại nhất, vượt
trội các loại tương tự của nước ngoài.
Theo ông Putin, nếu muốn giành được
chiến thắng và vượt lên trước các nước khác trên thế giới, quân đội Nga
cần phải trở thành lực lượng giỏi nhất. Do vậy, các chương trình vũ khí
của Nga trước hết phải bảo đảm được tính răn đe chiến lược và vô hiệu
hóa các mối đe dọa từ bên ngoài.
Theo các chuyên gia, trong thời gian qua, Nga có một số dấu hiệu chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự
toàn diện. Cụ thể, để chuẩn bị cho chiến tranh, Nga từng tổ chức một
cuộc diễn tập phòng vệ dân sự toàn quốc vào tháng 10/2016. Mục đích là
để chuẩn bị ứng phó thảm họa, bao gồm thảm họa hạt nhân.
Cuộc diễn tập có 40 triệu người tham
gia, được phát sóng trên truyền hình với cảnh các em học sinh nhanh
chóng sơ tán và được chỉ cách nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc. Ngoài
ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đất nước sẽ hoạt động như thế nào
trong thời gian chiến tranh, chỉ rõ các cơ quan chính phủ sẽ nắm quyền chỉ huy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS.
Trước khi Tổng thống Putin lệnh các
tập đoàn quốc phòng sẵn sàng hoạt động như thời chiến, Tổng biên tập Tạp
chí Quốc phòng Igor Korotchenkocho từng đưa ra nhận định đáng chú ý về
tình hình giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tin tài trợ
Annieunu.vn
Theo hãng tin Sputnik, ông
Korotchenkocho cho rằng, việc mở rộng lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc
Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, đặc biệt là việc thành lập 2 bộ phận
mới, có thể chỉ ra rằng NATO dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga.
Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC):
"Tất cả điều này phù hợp với chính
sách mà NATO đang theo đuổi trong những năm gần đây, với mục tiêu là sử
dụng khả năng của mình một cách chính xác trong một cuộc chiến với Nga.
Trong các cuộc tập trận nhất định, NATO đều rèn luyện cho binh sĩ khả
năng chiến đấu đặc biệt chống Nga. Kết luận này xuất phát từ thực tế
rằng NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự toàn diện. Liệu
cuộc xung đột này có hay không, đây là vấn đề thứ hai", ông Korotchenko
cho hay.
Thêm nữa, ông Korotchenko dự đoán Mỹ sẽ có thể sử dụng 2 phương pháp di chuyển quân đội trên không và trên biển.
Hàng loạt các vụ bê bối nhức nhối liên quan tới nhà trẻ tại Trung Quốc nổ ra gần đây khiến các bậc phụ huynh bất an
Chính quyền TP Bắc Kinh đang điều tra hàng loạt cáo buộc liên quan
tới lạm dụng trẻ em tại một trường mẫu giáo trong vụ bê bối mới nhất
đang gây phẫn nộ dữ dội tại Trung Quốc. Vết kim châm trên cơ thể
Ủy
ban Giáo dục TP Bắc Kinh không chỉ tiến hành kiểm tra ngôi trường nói
trên - một cơ sở của Công ty RYB Education - mà còn rà soát toàn diện
tất cả nhà trẻ ở địa phương. Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 8 trẻ theo học mẫu
giáo tại RYB Education ở quận Triều Dương (TP Bắc Kinh) được cho là bị
tiêm các chất lạ. Các cáo buộc đến từ 2 lớp học dành cho trẻ dưới 4
tuổi. Học phí cho 2 lớp này là 540 USD và 750 USD/tháng, tương đương nửa
tháng lương trung bình của người dân Bắc Kinh.
Người phụ nữ ôm con rời khỏi trường mẫu giáo RYB Education tại Bắc Kinh hôm 24-11 Ảnh: AP
Phụ
huynh của các em nói với truyền thông địa phương rằng họ tìm thấy những
vết kim châm trên cơ thể bọn trẻ gần đây và có chụp hình lại đăng trên
mạng. Ngoài ra, các em còn bị cho uống những viên thuốc và xirô không rõ
nguồn gốc. Một người cha nói với đài CCTV rằng con trai ông kể lại mỗi
ngày sau bữa trưa, các học sinh đều được đưa 2 viên thuốc màu trắng và
ngủ sau khi uống thuốc. Báo giới địa phương đưa tin một số phụ huynh còn
cáo buộc khả năng có xảy ra lạm dụng, nói rằng con cái họ bị bắt cởi bỏ
quần áo.
Hôm 23-11, nhiều phụ huynh tập trung bên ngoài trường
mẫu giáo nói trên để phản đối. Một số chia sẻ với báo Caixin Global rằng
họ nghi ngờ các giáo viên đã dùng kim tiêm để kỷ luật bọn trẻ. "Những
học sinh không vâng lời còn bị ép đứng trần truồng hoặc khóa trong phòng
tối của nhà trẻ" - một phụ huynh bức xúc. Làn sóng phẫn nộ
Cảnh
sát đã thu giữ các hình ảnh camera giám sát của ngôi trường mẫu giáo
thuộc hàng tiếng tăm này và 3 giáo viên đã bị đình chỉ công việc. Trong
tuyên bố đưa ra hôm 23-11, Công ty RYB Education cho biết đang hợp tác
với cảnh sát. "Chúng tôi xin lỗi sâu sắc vì sự việc gây bất an lớn này
đối với phụ huynh và xã hội. Nếu phát hiện bất cứ sai trái nào, chúng
tôi sẽ không rũ bỏ trách nhiệm" - Công ty RYB Education khẳng định.
Công
ty này là một trong những nhà cung cấp giáo dục mầm non nổi tiếng nhất
của Trung Quốc. Hồi tháng 9, Công ty RYB Education trở thành tổ chức
giáo dục đầu tiên của Trung Quốc được niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao
dịch chứng khoán New York (Mỹ).
Vụ bê bối mới nhất nói trên đang
làm bùng phát làn sóng phẫn nộ gay gắt, cũng như gây thêm lo ngại về
tiêu chuẩn chăm sóc trẻ em ở đất nước tỉ dân. Hàng loạt các vụ bê bối
nhức nhối liên quan tới nhà trẻ tại Trung Quốc nổ ra gần đây khiến các
bậc phụ huynh không khỏi bất an. Bốn giáo viên của RYB Education tại
tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc đã bị kết án tù năm ngoái cũng liên
quan tới các vết kim tiêm bất thường trên cơ thể học sinh. Tân Hoa Xã
lúc bấy giờ đưa tin giới chức trách đã tìm thấy hơn 50 vết kim tiêm trên
cơ thể một nạn nhân!
Hồi đầu tháng
này, một nhà trẻ ở Thượng Hải dành cho nhân viên của hãng lữ hành Ctrip
bị đóng cửa sau khi hình ảnh từ camera an ninh cho thấy các nhân viên
nhà trẻ đánh đập trẻ. Liên quan vụ việc, 4 đối tượng đã bị cảnh sát bắt
giữ. Tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nhiều giáo viên nhà trẻ Vanke City đã
phải lên tiếng xin lỗi hồi đầu tháng này sau khi bị phát hiện thượng
cẳng chân, hạ cẳng tay với học sinh. Trong khi đó, 2 nhân viên lau dọn
tại nhà trẻ Longshan, tỉnh Hồ Nam bị sa thải sau khi camera an ninh cho
thấy họ dùng băng keo dán miệng của 2 đứa bé 4 tuổi suốt 17 phút vì...
làm ồn.
Cũng dùng kim tiêm để trị học trò không chịu ngủ trưa, một
giáo viên mầm non ở tỉnh Chiết Giang đã bị giam giữ 10 ngày hồi tháng
5. Một tháng trước đó, một giáo viên 31 tuổi tại nhà trẻ Xinxin, tỉnh Hà
Nam bị bắt vì dùng kim tiêm phạt hơn 20 trẻ mới ở độ tuổi lên 3.
ĐỖ QUYÊN
Những trận chiến bí mật trên bầu trời Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh
Vụ bắn rơi máy bay trinh sát U-2 của Mỹ chỉ là một
trong những trận chiến bí mật diễn ra trên bầu trời Liên Xô trong Chiến
tranh Lạnh.
Một chiếc RB-50G của không quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
Trong giai đoạn
1950-1960, máy bay Mỹ từng nhiều lần xâm phạm không phận Liên Xô, buộc
lược lượng không quân và phòng không nước này phải đáp trả. Nổi bật nhất
là vụ máy bay trinh sát U-2 của không quân Mỹ bị bắn rơi, nhưng đó
không phải trận đánh duy nhất trên bầu trời Liên Xô vào thời Chiến tranh
Lạnh đầy căng thẳng, theo Sputnik.
Bắn hạ bằng mọi giá
Ngày 29/7/1953, biên đội MiG-17 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Liên Xô
được lệnh xuất kích khẩn cấp, sau khi radar phát hiện một máy bay lạ
xâm phạm không phận Liên Xô ở vùng Vladivostok. Khi áp sát mục tiêu, phi
công Liên Xô nhìn thấy một oanh tạc cơ trinh sát RB-50G của Mỹ đang bay
ở độ cao 10.000 m và hướng tới đảo Askold, không xa cảng nhà của Hạm
đội Thái Bình Dương.
Chiếc RB-50G nhanh chóng khai hỏa các khẩu pháo nhằm vào biên đội
MiG-17. Một loạt đạn bắn trúng tiêm kích dẫn đầu do trung úy Alexander
Rybakov điều khiển, tạo ra nhiều lỗ thủng trên thân máy bay. Tuy nhiên,
chiếc MiG-17 vẫn đủ khả năng hoạt động và tiếp tục bám đuổi mục tiêu.
Nhận thấy không còn cách nào khác, biên đội tiêm kích Liên Xô quyết
định bắn hạ mục tiêu. Chỉ sau vài phút, chiếc RB-50G vỡ tung thành nhiều
mảnh và đâm xuống biển. Phi công phụ John Ernst Roche là người duy nhất
sống sót trong 18 thành viên tổ lái.
Chưa đầy hai năm sau, vào tháng 4/1955, một trận chiến khác lại diễn
ra trên không phận vùng Viễn Đông của Liên Xô. Trinh sát cơ RB-47E của
không quân Mỹ cũng tìm cách do thám căn cứ quân sự Liên Xô, trước khi
đối đầu với hai máy bay MiG-15 và bị bắn hạ, khiến cả ba thành viên tổ
lái thiệt mạng.
Vụ bắn rơi máy bay U-2
Francis
Gary Powers, phi công của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trở nên nổi
tiếng khắp thế giới vào tháng 5/1960 khi bị bắn hạ trong lúc điều khiển
máy bay trinh sát U-2C xâm nhập sâu tới 2.000 km trong lãnh thổ Liên
Xô. Chưa đầy một tháng trước đó, Powers đã chụp nhiều bức ảnh độ nét cao
về các dự án bí mật tại bãi thử Semipalatinsk, Kazakhstan. Tiêm kích và
các hệ thống phòng không Kazakhstan không thể chạm tới chiếc U-2C, buộc
Liên Xô triển khai một hệ thống tên lửa hiện đại để tiêu diệt máy bay
do thám Mỹ.
Vận may của Powers chấm dứt vào ngày 1/5/1960. Khẩu đội tên lửa phòng
không S-75 Dvina tại Sverdlovsk khai hỏa lúc 9h sáng, bắn trúng chiếc
U-2C ở độ cao 21 km và phá hủy hoàn toàn phần đuôi của nó. Các chuyên
gia quân sự Liên Xô cũng dành lời khen cho phi công Mỹ, cho biết Powers
vẫn giữ được bình tĩnh và ngồi yên trong buồng lái khi chiếc U-2C vỡ
thành từng mảnh. Phi công này phải chờ rơi xuống độ cao an toàn mới bật
ghế phóng thoát hiểm.
Francis Gary Powers bên cạnh chiếc U-2C trước khi do thám Liên Xô. Ảnh: CIA.
Tuy nhiên, Liên Xô cũng phải chịu thiệt hại trong vụ việc, khi một
quả đạn S-75 bắn trúng tiêm kích MiG-19 đang bám đuôi máy bay U-2C,
khiến người điều khiển là đại tá Sergei Safronov thiệt mạng. Một phi cơ
MiG-19 khác cũng suýt bị bắn nhầm, nhưng kịp tránh tên lửa vào khoảnh
khắc cuối cùng.
Ban đầu, Mỹ khẳng định không có máy bay do thám trên không phận Liên
Xô, cho rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn nhầm một phi cơ
nghiên cứu khí tượng của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Nhà lãnh
đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã làm chính phủ Mỹ mất mặt khi cho trưng
bày xác máy bay U-2C cùng hàng loạt bằng chứng về hoạt động do thám của
nó, cũng như tiết lộ phi công Powers còn sống và khai nhận đầy đủ nhiệm
vụ.
Vụ bắn rơi chiếc U-2C gây hậu quả chính trị nghiêm trọng, làm gia
tăng căng thẳng giữa hai siêu cường thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Đông -
Tây, dự kiến tổ chức tại Paris, Pháp vào giữa tháng 5/1960, bị hủy bỏ.
Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower cũng hủy chuyến thăm Moscow.
Tòa án tối cao Liên Xô kết án 10 năm tù đối với Powers vì tội làm
gián điệp. Tới tháng 2/1962, phi công Mỹ được trả tự do để đổi lấy điệp
viên Rudolf Abel của Liên Xô.
Đúng hai tháng sau vụ bắn rơi chiếc U-2C của Powers, một máy bay
B-47H thuộc Không đoàn do thám chiến lược số 55 của Mỹ xâm nhập không
phận Liên Xô ở khu vực biên giới giáp Na Uy. Nó nhanh chóng bị phát hiện
và bắn rơi bởi tiêm kích MiG-19 do trung úy Vasili Poliakov điều khiển.
Trong 6 thành viên tổ lái, chỉ có phi công phụ Bruce Olmstead và hoa
tiêu John McKone sống sót. Hai người này bị giam trong nhiều tháng,
trước khi được thả vào tháng 1/1961. Một tháng sau vụ việc, Liên Xô bàn
giao cho Mỹ hài cốt của một thành viên tổ lái.
Cú đâm cảm tử của tiêm kích MiG-21
Tháng 11/1973, thiếu tá phi công Shokouhnia của không quân Iran và
đại tá John Saunders thuộc không quân Mỹ ngồi trên một máy bay trinh sát
RF-4C của Iran xâm phạm không phận Liên Xô.
Máy bay trinh sát RF-4C của không quân Iran. Ảnh: Wikipedia.
Liên Xô điều một tiêm kích MiG-21SM lên đánh chặn máy bay Iran. Đại
úy phi công Gennady Yeliseyev phóng tên lửa vào chiếc RF-4C nhưng không
quả nào trúng mục tiêu. Ông quyết định thực hiện hành động chưa từng xảy
ra trong lịch sử tiêm kích phản lực, đó là đánh đòn cảm tử bằng cách
lao thẳng vào chiếc máy bay Iran.
Cánh tiêm kích MiG-21SM cắt qua đuôi chiếc RF-4C, khiến cả hai mất
điều khiển. Đại úy Yeliseyev không kịp phóng ghế thoát ly và thiệt mạng,
trong khi tổ lái RF-4C nhảy dù an toàn và bị bắt ngay sau đó.
Video trăn khổng lồ “say xe”, nôn ra con vật to không ngờ
Video trên cho thấy cảnh trăn nôn ra một thằn lằn khổng lồ ở Thái Lan.
Nhân viên cứu hộ được gọi đến sau khi người dân phát hiện con trăn trong sân nhà ở Samut Songkram, Thái Lan, sáng ngày 20.11.
Trăn dài 5m được phát hiện ở Thái Lan
Họ phải kéo con trăn vào xe tải để mang nó đi xa, thả về tự nhiên.
Tuy nhiên, khi chiếc xe di chuyển, con trăn dài 5m bị rung lắc và nôn ra
thằn lằn nặng tới 15kg, theo The Sun.
Con thằn lằn dài 1,5m dần dần chui ra khỏi miệng trăn và nhân viên cứu hộ dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc.
Nhân viên cứu hộ cho trăn lên xe tải
Người phát hiện con trăn, ông Uraiwan Konhasuk, 43 tuổi, kể lại: "Tôi
đang phơi quần áo ở phía sau nhà và thấy một con trăn lớn. Tôi đã
choáng vì kích thước của nó và chạy vào nhà để gọi nhân viên cứu hộ.
"Sân sau là nơi có nhiều động vật hoang dã nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ trăn có thể ăn một con thằn lằn lớn như vậy.
"Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi thấy như ác mộng. Thật kinh tởm. Tôi hy vọng con trăn sẽ không trở lại."
Trăn "say xe", nôn ra con thằn lằn khổng lồ
5 nhân viên cứu hộ đã có mặt để bắt trăn. Khun Manop Chanarit, người
quay video, kể: “Con trăn rất hung dữ. Chúng tôi biết nó đã ăn gì đó
nhưng không biết cụ thể.
"Mọi người đều ngạc nhiên, tôi không thể tin vào mắt mình khi quay phim.
“Con thằn lằn dài hơn 1m, con trăn dài khoảng 5m. Con trăn đã được đưa về rừng nhưng thật không may, còn thằn lằn đã chết”.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Ảnh: News-falls.com)
VTV.vn- Ít nhất 8 dân
thường thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết
nhằm vào đám đông người đi bộ tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan
ngày 23/11.
IS đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.
Vụ
tấn công xảy ra tại thành phố Jalalabad. Kẻ tấn công đã cho nổ bom vào
đám đông đang tập trung bày tỏ ủng hộ một chỉ huy cảnh sát địa phương
vừa bị cách chức và kêu gọi phục chức cho ông này.
Tỉnh Nangarhar là địa bàn hoạt động của cả IS và phiến quân Taliban. Giới chức Afghanistan và Mỹ đã tăng cường các cuộc tấn công IS và gần đây thông báo nhóm này đã liên tiếp thất thủ.
Hiện
các tay súng IS phần lớn co cụm tại 2 hoặc 3 quận huyện trong tỉnh. Tuy
nhiên, nhóm này tăng cường các vụ tấn công trên cả nước, nhất là ở khu
vực miền Đông và thủ đô Kabul.
Các
nhà khoa học Nga đã đề xuất lối tiếp cận đặc sắc tới việc phân tích các
vật liệu 3D ở quy mô nano, thử nghiệm thành công bằng cách ứng nghiệm
sáng tạo ngay trong quy trình sản xuất thưc tế.
Nhóm
chuyên viên khoa học ở Phòng thí nghiệm Nano-Kỹ thuật Sinh học của Viện
Kỹ thuật Vật lý thuộc Viện Y sinh học là đồng tác giả cùng với các đồng
nghiệp từ Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về Cấy ghép và Bộ phận
nhân tạo mang tên Viện sĩ V.I. Shumakov, Viện Sinh-Hóa mang tên M.M
Shemyakin và Yu A. Ovchinnikov (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga), ĐHTH Vật
lý-Công nghệ Matxcơva MIPT, công ty "Snotra" và ĐHTH Champagne-Ardennes
của Reims (Pháp) đã đề xuất lối tiếp cận đặc sắc tới việc phân tích các
vật liệu 3D ở quy mô nano, thử nghiệm thành công bằng cách ứng nghiệm
sáng tạo ngay trong quy trình sản xuất thưc tế. Bài báo về công trình
nghiên cứu ứng dụng này được công bố trên tạp chí Ultramicroscopy.
Hính dáng chung của thiết bị mới chế tạo trong điều kiện phòng thí nghiệm (MEPhI)
Các tác giả đã có thể tích hợp trong cùng một thiết bị tất cả ưu
điểm của những phương pháp tiếp cận hiện đại khác nhau về đo lường kích
thước nano: đầu dò quét hiển vi (phân tích bề mặt và các thông số vật lý
của đối tượng), sao chép vi quang phổ (ánh xạ hóa học và phân định tính
chất quang học) cũng như chụp X quang cắt lớp nano (ảnh 3D chính xác
cấu trúc bên trong đối tượng trên cơ sở vô số phim chụp X quang). Sự kết
hợp kỹ thuật như vậy không những cho phép soi chụp 3D chất lượng cao
các bộ phận vật thể với kích thước nano siêu nhỏ, mà còn đồng thời ghi
lại sự phân bố không gian về tính chất cơ học, điện từ, quang học, hóa
học của nó (ví dụ, độ đàn hồi, độ truyền dẫn, độ từ hóa).
Một ví dụ về dữ liệu phân tích nano thu được nhờ phương pháp kết hợp sao chụp bằng đầu dò quét 3D nano và kính hiển vi quang học
Các sáng chế gia đã thử nghiệm thành công phát minh của họ trong tổ
hợp nghiên cứu toàn diện về đánh dấu huỳnh quang các vi cầu polymer, sử
dụng trong miễn dịch học hiện đại, như dò tìm phát hiện nhiều tham biến
dấu hiệu của những căn bệnh khác nhau, cũng như trong y học cá nhân để
phát hiện sự kiện hiếm gặp như xuất hiện tế bào ung thư đang lưu thông
và hiện tượng siêu âm.
Hệ
thống dành để phân tích tổng thể 3D các vật liệu nano. Phía trên bên
trái là phác hoạ hệ thống kết hợp chụp quét ảnh nano 3D và kính hiển
vi quang học. Phía trên bên phải - sơ đồ thiết bị, bao gồm tổng thành
đồng bộ, đối tượng và hệ thống chụp quét nano 3D. Phía dưới – hình dáng
tổng quát của hệ thống tích hợp (tách riêng).
Như đánh giá của chuyên gia khoa học hàng đầu từ MEPhI là GS-TSKH Hóa học Igor Nabiyev:
"Cách tiếp cận công cụ này bảo lưu được tất cả
những đặc tính ưu việt lợi thế của kính hiển vi quét và chụp vi quang
phổ, cho phép thu nhận nhanh chóng hình ảnh 3D đa tham số trong sự kết
hợp hiệu quả cả hai phương pháp. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng để
chuyển đổi thành công từ hình thức phân tích 2D sang 3D với các dữ liệu
thu được, nhờ sử dụng phần lớn các phương pháp thăm dò chụp quét nano
quang học như khi thực hiện bằng các thiết bị hiện đại có độ phân giải
cao".
Phát minh này có thể được ứng dụng để phân tích tổ hợp các mẫu mô
sinh học. Ngoài ra, sáng chế mới còn mở ra những khả năng tuyệt vời
trong lĩnh vực quản lý chất lượng khi tạo ra vật liệu nano hoàn hảo,
phục vụ cho hệ thống chuyển giao đúng địa chỉ khi bác sĩ muốn đưa các
loại thuốc đựng trong "container" có kích thước nano siêu vi đến điểm
trị bệnh, cũng như trong việc giải quyết vấn đề an toàn nano và nhiệm vụ
phân định sự xâm nhập của các hạt nano vào những cơ quan và mô khác
nhau của cơ thể sống.
Việt Nam giành 12 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế
Đây là kỳ thi thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi, được tổ
chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục các quốc gia nhằm tạo điều kiện cho học
sinh có cơ hội giao lưu, phát triển năng lực về Toán học và Khoa học.
Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế (International Mathematics and
Science Olympiad - IMSO) lần thứ 14 được tổ chức tại Singapore từ ngày
20-24/11.
Năm nay, đoàn Việt Nam có 12 thí sinh đến từ khối Trung học cơ sở của
Trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam, Trường Trung học cơ sở
Cầu Giấy và Trường Ngôi Sao Hà Nội.
Tất cả 12 thí sinh đều giành được huy chương, trong đó có 3 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.
Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán và Khoa học Quốc tế 2017 (IMSO 2017) đã giành được 12/12 huy chương
Cụ thể, đội tuyển Khoa học có 1 Huy chương Vàng thuộc về em Phạm Việt Hưng và 5 huy chương Bạc.
Đội tuyển Toán học giành được 2 huy chương Vàng thuộc về em Đỗ Quang
Minh và Hoàng Ngọc Bảo Khuê; cùng đó là 3 huy chương Bạc và 1 huy chương
Đồng.
Đặc biệt, em Hoàng Ngọc Bảo Khuê còn vinh dự được trao giải phần thi Khám phá tốt nhất ở bộ môn Toán.
Đề thi của IMSO được các nhà chuyên môn đánh giá cao về tính khoa học
cũng như tính thực tiễn ở cả ba phần thi tìm đáp án, tự luận và khám
phá.
Thí sinh phải tự đọc đề và làm bài thi bằng tiếng Anh.
Các em thi Toán phải trải qua 3 phần thi: Trắc nghiệm viết đáp số (25
bài/60 phút); Tự luận (13 bài/90 phút) và Khám phá (6 bài/120 phút).
Các thí sinh thi khoa học dự thi 2 phần: Lý thuyết và Thực hành với 3 môn thi Vật lý, Sinh học và Hóa học.
Năm 2019, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế lần thứ 16 tại Hà Nội.
Linh Hương
Các nhà khoa học trẻ Việt Nam thảo luận về tương lai năng lượng hạt nhân
MATXCƠVA
(Sputnik) - Các đại biểu khoa học trẻ của Nga và nước ngoài sẽ thảo
luận những vấn đề của năng lượng hạt nhân tại Hội nghị Khoa học và Thực
tiễn của Thanh niên Quốc tế lần thứ XIII nhan đề "Tương lai của Năng
lượng nguyên tử - AtomFuture 2017".
Hội
nghị khoa học quốc tế sẽ được tổ chức tại Viện Năng lượng Nguyên tử
Obninsk, một chi nhánh của ĐHTH Quốc gia Nghiên cứu hạt nhân (MEPhI), —
như bộ phận báo chí của trường thông báo với Sputnik.
Thành viên tham gia hội nghị từ ngày 27 đến 30 tháng 11 là các sinh
viên đại học và Cao học, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ của
Nga, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba và Hungary.
Họ sẽ thảo luận những nội dung khác nhau liên quan đến thiết kế và
vận hành nhà máy điện hạt nhân, cũng như đảm bảo sinh thái và năng lượng
nguyên tử an toàn.
Một đặc điểm quan trọng của hội nghị này là sự tham gia của các nhà
khoa học trẻ từ nước ngoài, — ông Dmitry Samokhin Trưởng ban tổ chức hội
nghị, đứng đầu đơn vị của Viện Vật lý và Công nghệ Hạt nhân thuộc MephI
nhận định.
"Chúng tôi hy vọng rằng sự tham gia của các đại
biểu sinh viên từ các quốc gia khác nhau trên thế giới vào sự kiện khoa
học quốc tế này sẽ giúp họ trở thành người truyền dẫn ý tưởng của
Rosatom ra nước ngoài", — ông Samokhin nói với phóng viên Sputnik.
Sinh viên người Việt của MEPhI, anh Hồ Sĩ Hoàng lần đầu tiên tham gia sinh hoạt khoa học tầm cỡ như vậy.
"Tôi hơi hồi hộp vì sẽ trình bày bằng tiếng
Nga, nhưng bầu không khí trong hội nghị rất thân thiện và tôi hy vọng
báo cáo của tôi sẽ nhận được đánh giá tốt từ các chuyên gia", — đại biểu
Việt Nam chia sẻ với Sputnik.
Nga điều Yantar tìm tàu ngầm Argentina khiến Mỹ lo ngại
(Vũ khí)
-
Nga đã quyết định điều tàu nghiên cứu đại dương
Yantar giúp Argentina tìm tàu ngầm mất tích. Tuy nhiên, quyết định này
đang khiến Mỹ lo lắng.
Quyết
định điều tàu Yantar được TASS dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết,
ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Nga đã điều tàu nghiên cứu hải dương Yantar
tới nam Đại Tây Dương hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan
của Argentina đang mất tích từ hôm 15/11.
Ngay
trước quyết định điều động này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi
điện cho Tổng thống Argentina Mauricio Macri đề nghị triển khai tàu khảo
sát và thủy thủ có kinh nghiệm thực hiện các chiến dịch tìm kiếm này.
Điện Kremlin thông báo ông Putin đã động viên ông Macri, hai lãnh đạo
nhất trí các Bộ Quốc phòng sẽ duy trì liên lạc về vấn đề này.
Tàu Yantar của Nga.
Mục
đích điều động tàu Yantar đã được Nga công bố rõ ràng, tuy nhiên Mỹ
đang tỏ ra quan ngại vì sự xuất hiện của chiếc tràu này, đặc biệt khi nó
từng nhiều lần lởn vởn gần căn cứ hải quân Mỹ.
Theo
nguồn tin từ Lầu Năm góc, tàu nghiên cứu hải dương Yantar của Nga
thường xuyên xuất hiện ở ngoài vùng biển quốc tế, ở vịnh Kings, bang
Georgia, cách bờ biển nước Mỹ khoảng 300 dặm (khoảng 483 km). Đại diện
Lầu Năm Góc, Trung tá Tom Crosson nói: "Tôi có thể xác nhận rằng, các
tàu Nga hoạt động trong vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía Đông
của Mỹ".
Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng, tàu Yantar đang
tiến hành thu thập dữ liệu về cảm biến dưới nước và các thiết bị khác
được sử dụng trên các tàu ngầm Mỹ. Thậm chí, giới chức quân sự Mỹ nghi
ngờ tàu nghiên cứu hải dương Yantar được trang bị các thiết bị để theo
dõi sâu.
"Có vẻ như người Nga sẽ sử dụng cảm biến
dưới nước để vạch ra kế hoạch phòng thủ nhằm chuẩn bị cho các hoạt động
tương lai", Steffan Watkins, một nhà phân tích tình báo nhận định về sự
chuyển động của tàu Nga.
Trong khi đó, tình báo Mỹ
khẳng định rằng sẽ theo dõi tàu Yantar trong hành trình thực hiện công
tác tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan mất tích của Hải quân Argentina.
Tàu
nghiên cứu hải dương Yantar, thuộc Dự án 22010, được thiết kế để tiến
hành các hoạt động nghiên cứu và cứu hộ tại các vùng biển sâu. Tàu dài
108,1m, rộng 17.2m, do Cục thiết kế hàng hải Almaz ở St. Petersburg
thiết kế và phát triển.
Hệ thống động cơ đẩy của
tàu bao gồm 2 chân vịt định bước cố định và 2 chân vịt mũi, giúp tàu có
khả năng cơ động hơn. Tàu được trang bị các thiết bị hiện đại và mới
nhất để tiến hành nghiên cứu và khảo sát âm học, sinh học, vật lý và địa
vật lý.
Đây là hai thiết bị lặn quân sự nhỏ hơn
chút ít so với tàu lặn Mirs nổi tiếng của Nga, nhưng lại có thể lặn sâu
hơn. Trong các cuộc thử nghiệm, tàu lặn Konsul đã lặn sâu đến 6.270m.
Ông
Alexei Burilichev, người đứng đầu cục nghiên cứu nước sâu thuộc Bộ Quốc
phòng Nga cho biết: "Tàu Yantar được trang bị một tổ hợp nghiên cứu
khoa học độc đáo cho phép nó thu thập dữ liệu về môi trường biển, cả khi
di chuyển và dừng lại. Không có tổ hợp tương tự nào trên thế giới".
Hy vọng dập tắt
Ngay
khi Nga quyết định điều động con tàu tối tân và Mỹ tuyên bố có thể đã
định vị được chiếc tàu ngầm của Argentina bị mất tích, mọi hy vọng đã
tan biến khi Mỹ tuyên bố vật thể được Hải quân nước này phát hiện gần
nơi phát tín hiệu cuối cùng của con tàu mất tích không phải là của tàu
ARA San Juan.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại
Argentina ngày 23/11 xác nhận vật thể được phát hiện ở nam Đại Tây Dương
không phải là tàu ngầm ARA San Juan của hải quân Argentina.
Trước
đó, một trinh sát cơ P-8A Poseidon của hải quân Mỹ trong quá trình tìm
kiếm ở vùng biển này đã phát hiện một vật thể lạ ở gần vị trí tàu ngầm
phát tín hiệu cuối cùng trước khi mất tích.
Đến nay
đã có hơn 4.000 người, gần 30 tàu và máy bay từ 12 nước, trong đó có
Mỹ, Chile, Brazil và Anh, đang tìm kiếm khu vực rộng 500.000 km2 trên
biển để tìm tàu ngầm ARA San Juan. Tàu mất tích từ hôm 15/11 với 44 thủy
thủ trên khoang, sau khi nổi lên lần cuối cùng để thông báo một sự cố
về điện.
Phát ngôn viên Hải quân Argentina, Enrique
Balbi cho hay cuộc tìm kiếm đang ở "giai đoạn cấp bách" khi nhiều người
lo ngại lượng oxy trong tàu đang dần cạn kiệt. Đồng thời, ông cũng kêu
gọi người thân các thủy thủ không từ bỏ hy vọng và cho biết chiến dịch
tìm kiếm quy mô lớn đang tiếp diễn.
Tuấn Hưng
8 thiên tài vĩ đại số 1 trong lịch sử mắc bệnh thần kinh không bình thường
Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 17:00 PM (GMT+7)
Newton, Einstein hay Michelangelo... đều là những thiên tài nổi tiếng
trong lịch sử nhân loại nhưng ít ai biết rằng, họ lại mang trong mình
nhiều triệu chứng thần kinh không bình thường.
Nhà phát minh, vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện người Mỹ gốc Serbia
Nikola Tesla nổi tiếng vì những suy nghĩ táo bạo và điên rồ, khiến ông
bị giới khoa học cô lập.
Khi còn nhỏ, Tesla đã bắt đầu có triệu chứng của người bị thần kinh.
Ông thường xuyên bị ảo giác. Nikola luôn có những cơn ác mộng khó chịu
về đêm và luôn cố gắng thoát khỏi những ám ảnh bằng cách thay thế những
hình ảnh tưởng tượng khác.
Không chỉ có vậy, nhà vật lý gốc Serb còn có một vài thói quen kỳ lạ.
Chẳng hạn trước khi ăn Tesla tính toán khối lượng chính xác bữa tối của
mình. Hay ông sẽ sắp xếp gọn gàng 18 chiếc khăn ăn trong một đống khăn
trước khi đụng vào thức ăn, vì 18 chia hết cho 3 (con số luôn gắn liền
với ông)
Tesla làm mọi thứ liên quan đến số 3. Ông bắt mình đi bộ quanh một
ngôi nhà 3 vòng và đếm bước trong khi đi. Khi ông ở khách sạn sẽ lựa một
số phòng có thể chia hết cho 3. 2. Isaac Newton (1643 – 1727)
Được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại
nhưng cũng là người khó đoán nhất. Tâm trạng Newton có thể thay đổi rất
nhanh, từ hưng cảm đến trầm cảm, nên theo các chuyên gia nhận định, ông
có thể mắc chứng rối loạn lưỡng cực kèm theo chứng loạn thần.
Việc ông khó khăn trong việc giao tiếp cũng có thể là bằng chứng của
bệnh tự kỷ. Ngoài ra, các bức thư Newton để lại có một điểm chung luôn
chứa đựng những ảo tưởng điên loạn, cho thấy dấu hiệu của chứng tâm thần
phân liệt.
3. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Mozart là một nhà soạn nhạc thiên tài, có khả năng sáng tác nhạc khi
mới 5 tuổi. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học Mozats mắc nhiều rối loạn
thần kinh bao gồm hội chứng Tourette và hội chứng Asperger.
Ông thường bị ám ảnh bởi những vật vô tri vô giác và cũng thường lặp
lại một số cử chỉ, hành động như người tự kỷ. Mozart cũng từng nhảy lên
bàn lên ghế kêu và nhào lộn như mèo. Các bức thư của ông cho thấy biểu
hiện của chứng nhại lời - hướng giao tiếp của những người bị tự kỷ. 4. Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Ludwig Wittgensten là nhà triết học nổi tiếng người Áo, người đã có
những cống hiến đáng kể trong việc phát triển ngôn ngữ triết học, học
thuyết toán học và logic. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng
không bình thường. Cha ông là một người đàn ông khó ưa, dễ nổi nóng và
có tới 3 người con, là các anh em của Ludwig đều đã tự sát.
Bản thân Ludwig cũng có những hành vi kỳ lạ. Thành tựu nổi tiếng nhất
trong sự nghiệp của ông – tác phẩm "Tractatus Logico-Philosophicus"
(Luận Cương Triết-Logic ) được xem như một ví dụ điển hình về quá trình
tư duy của người tự kỷ. Ông là người dễ cáu giận và tuyên bố rằng không
nhìn thấy "nhân tính" ở bất kỳ ai. 5. Michelangelo Di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564)
Michelangelo là một trong những nghệ sỹ vĩ đại nhất của thời cổ đại.
Ông là một nghệ sỹ đa tài, tài năng của ông thể hiện rõ ràng qua những
tác phẩm điêu khắc, tranh, và thơ.
Để có thể làm nên tác phẩm với độ hoành tráng như thế đòi hỏi họa sĩ
phải có sự tập trung cao độ. Theo “Tạp chí tiểu sử y tế” năm 2004, khả
năng đó đến từ sự rối loạn trí óc, cụ thể là hội chứng Asperger.
Thủa niên thiếu, Michelangelo gặp khó khăn trong việc xây dựng những
mối quan hệ, thiếu kỹ năng giao tiếp và luôn sống trong cô đơn, chỉ có
một vài người bạn. Ông chỉ làm việc đơn độc và hoàn toàn bị ám ảnh bởi
các tác phẩm của mình. Ngoài ra, những thành viên nam trong gia đình ông
cũng có triệu chứng tương tự. 6. Albert Einstein (1879-1955)
Einstein - cha đẻ của thuyết tương đối, có những triệu chứng phổ biến
của chứng Asperger (một dạng tự kỷ nhẹ). Từ khi 7 tuổi, Einstein đã
sống cô độc và thường lặp đi lặp lại các câu nói. Einstein cũng nổi
tiếng vì cách phát ngôn khó hiểu.
Ngay cả khi đã trưởng thành, những biểu hiện không bình thường vẫn
tiếp tục. Dù kết giao nhiều bạn mới, có vô số cuộc tình và tham gia phát
biểu về các vấn đề chính trị, ông vẫn bị coi là người mắc chứng
Asperger. Những người này không có kỹ năng giao thiệp với xã hội, bị ám
ảnh bởi các vấn đề phức tạp và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. 7. James Joyce (1882-1941)
Nhắc đến văn học Ireland, không ai không biết đến James Joyce. Với
những tác phẩm bất hủ của mình, James Joyce được coi là một trong những
nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất tới phong trào văn mới của thời kỳ đầu thế
kỷ 20.
Thời niên thiếu, ông đã thể hiện trí thông minh tuyệt vời cùng những
ám ảnh kỳ lạ được thể hiện khá rõ qua các tác phẩm như "Ulysses" và
"Finnegan's Wake" được viết theo cách rất khó hiểu mà một số học giả
cho rằng nó có liên kết với chứng tự kỷ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông
từng nói: "Mục đích của tôi là khiến cho người đọc phải dành cả cuộc đời
để hiểu các tác phẩm của mình." 8. Kurt Godel (1906 – 1978)
Godel là một nhà logic học và toán học xuất sắc. Godel không có vẻ gì
là bị mắc bệnh tâm thần nhưng ông lại luôn có ảo giác bị người khác đầu
độc.
Chứng ảo giác nặng dần khi về già, đến nỗi, ông chỉ có thể ăn thức ăn
do vợ nấu và phải để bà nếm trước. Thậm chí khi vợ ông nhập viện, Godel
vẫn không dám ăn gì cả và đã chết đói.
Dân trí Các nhà khoa học cảnh báo, trong năm 2018, số trận động đất nghiêm trọng sẽ gia tăng vì tốc độ quay của Trái Đất đang chậm lại.
Một nghiên cứu lớn đã thấy rằng các thảm họa tự nhiên có thể xảy đến bất kỳ lúc nào do tốc độ quay của Trái Đất đang chậm lại.
Theo các chuyên gia mới cảnh bảo, số lượng các trận động đất lớn sẽ
gia tăng trong 12 tháng nữa. Mặc dù tốc độ quay của Trái Đất chỉ giảm
vài mili-giây mỗi ngày, nhưng các nhà khoa học tin rằng nó có thể sẽ gây
ra những hậu quả rất đáng chú ý.
Từ khi bắt đầu nghiên cứu các trận động đất lớn vào năm 1900, người
ta đã phát hiện được 5 thời kỳ có số lượng các trận động đất tăng vọt
lên – và những thời kỳ đó lại trùng hợp với khoảng thời gian tốc độ quay
của Trái Đất chậm lại.
Và hiện nay, một nhà khoa học hàng đầu đã cảnh báo rằng có khoảng 20 trận động đất lớn có thể sẽ diễn ra vào năm 2018.
Ông Roger Bilham tới từ trường Đại học Colorado ở Boulder (Mỹ) cho
rằng: “tương quan giữa tốc độ quay của Trái Đất và hoạt động động đất
rất mạnh mẽ, theo đó, sẽ có sự gia tăng số trận động đất cường độ mạnh
vào năm tới”.
Theo dự đoán, có khoảng 20 trận động đất lớn sẽ diễn ra vào năm 2018.
Hậu quả mà trận động đất hủy diệt ở Ý hồi năm ngoái để lại.
Và ông cũng cho rằng, “năm nay chúng ta đã trải qua một năm khá dễ
dàng, vì tính cho đến thời điểm này, chúng ta chỉ phải chịu 6 trận động
đất nghiêm trọng. Từ năm 2018, chúng ta sẽ có thể phải chịu tới 20 trận
động đất cường độ mạnh mỗi năm”.
Các nhà địa vật lý đã phát hiện được chu kỳ gia tăng số lượng các trận động đất lớn sau mỗi 32 năm.
Một nghiên cứu mới của hai nhà khoa học Bilham và Rebecca Bendick
thấy rằng, việc giảm tốc độ quay của Trái Đất thường kéo dài trong một
chu kỳ khoảng 5 đến 6 năm và kèm theo các thảm họa thiên nhiên không thể
dự đoán được.
Trong số các trận động đất nghiêm trọng đã xảy ra năm nay, có một
trận động đất mạnh 7,1 độ ở thành phố Mê-xi-cô vào tháng Chín, và một
trận động đất 7,3 độ ở khu vực biên giới giữa Iran và Iraq vào ngày 12
tháng Mười một vừa rồi.
Liệu rằng chúng ta có cô độc trong vũ trụ bao la
này? Đây là câu hỏi làm đau đầu cả nhân loại từ thời xa xưa. Nếu như
chúng ta có thể quay trở về thời kỳ xa xôi là thời tiền sử, chúng ta có
thể hình dung rằng những người tiền sử cũng đã tự đặt ra câu hỏi về sự
bao la của bầu trời sao, khi đó còn được bảo vệ khỏi sự ô nhiễm ánh sáng
mà xã hội chúng ta ngày nay gây ra.
ảnh minh họa
Vào cái thời mà
không có vô tuyến, Internet và máy trò chơi điện tử, con người dành cả
buổi tối để ngắm nhìn vòm trời phủ đầy hàng nghìn vì sao. Và rồi họ vẽ
nên những truyền thuyết, những câu chuyện và những ước mơ.
Kể từ thời đó, chúng ta cứ tiếp tục mơ ước một cách đầy hạnh phúc.
Chúng ta luôn tưởng tượng về những sinh vật ngoài Trái Đất, giống như
cách mà Văn học và Điện ảnh khắc họa nên, đôi khi họ là những sinh vật
yêu hòa bình và nhân từ, đôi lúc lại là những kẻ nguy hiểm, những vị
khách không mời đáng lo ngại.
Với kính thiên văn và những thiết bị ngày càng hoàn thiện, các nhà
thiên văn học có thể thăm dò vũ trụ ngay từ phòng thí nghiệm của họ. Khi
mà chúng ta vẫn còn chưa biết liệu có sự sống khác trong vũ trụ hay
không thì các nhà khoa học đã và đang phát hiện ra những khám phá đáng
kinh ngạc.
Tháng 8 năm 1995, hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời đầu tiên đã được Đài
thiên văn Haute-Provence phát hiện. Hành tinh này được đặt tên là 51
Pégase b (hay 51 pegasi b).
Ngày nay, chúng ta biết rằng có hàng ngàn hành tinh bên ngoài Hệ Mặt
Trời. Đa dạng là vậy nhưng ngạc nhiên là không có hành tinh nào giống
với trái đất và có những điều kiện thuận lợi cho sự sống như Trái đất.
Các nghiên cứu cũng tập trung vào Hệ Mặt Trời, gần với chúng ta hơn: có
hay không tồn tại một đại dương nước nóng dưới lớp vỏ băng của Europa -
một trong số các vệ tinh của Sao Mộc? Liệu rằng đã từng có sự sống trên
Sao Hỏa hay chưa?
Vào năm 1584, Giordano Bruno, một triết gia người Ý đã bị Giáo hội
buộc tội sau khi khẳng định rằng « Có vô số mặt trời và vô số hành tinh
di chuyển quanh những mặt trời này ». Thậm chí rằng bốn thế kỷ sau,
những tuyên bố của vị triết gia Ý vẫn chưa được khẳng định, tuy nhiên,
ngày càng có nhiều các nhà khoa học giống như ông tin rằng con người
không chỉ có một mình trong vũ trụ bao la.
Để tiếp tục đào sâu hơn về vấn đề này, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà
Nội – L’Espace, Nhà xuất bản Tri thức và Hội thiên văn học trẻ đồng tổ
chức buổi hội thảo « Một mình giữa vụ trụ bao la » vào ngày 29/11/2017
tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) với sự
tham gia của các diễn giả: nhà vật lý thiên văn Alain Doressoundiram,
Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam Đặng Vũ Tuấn Sơn và TS. Chu Hảo,
Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức.
Alain Doressoundiram là một nhà thiên văn học tại Đài thiên văn
Paris. Ông là chuyên gia nghiên cứu về Hệ Mặt Trời. Các công trình
nghiên cứu của ông phần lớn là về bề mặt các hành tinh, các vật thể nhỏ
của Hệ Mặt Trời và sự chuyển dịch bức xạ trong các lớp bề mặt. Ông cũng
là chủ nhiệm chương trình Master 2 ngành Khoa học hành tinh và Khám phá
không gian tại Đài Thiên văn Paris.
Ông cũng tham gia rất nhiều vào các sứ mệnh thăm dò vũ trụ trong Hệ
Mặt Trời. Vì vậy, ông là một trong các thành viên chịu trách nhiệm về
phương tiện thám hiểm cho nhiệm vụ BepiColombo (thám hiểm Sao Thủy –
Mercure năm 2018). Ông cũng là người chịu trách nhiệm cho MIOSOTYS,
thiết bị mặt đất được lắp đặt tại Đài Quan sát Calar Alto (Tây Ban Nha) ;
thiết bị Co-I trên PHEBUS (kính quang phổ đo cực tím dành cho sứ mệnh
BepiColombo) và MicrOmega (Máy Quang phổ hồng ngoại trong chương trình
ExoMars).
Ông đã đăng hơn 90 bài báo khoa học trong các tạp chí danh tiếng,
cũng như khoảng 100 bài tham luận trong các hội nghị chuyên đề. Ông tham
gia vào quảng bá Văn hóa khoa học và vũ trụ đến đại chúng và là tác giả
của nhiều tác phẩm phổ biến khoa học
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét