Ngày 23/11, Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý ( Hà
Nam) cho biết, Cơ quan điều tra Công an TP Phủ Lý vừa ra lệnh bắt khẩn
cấp đối với Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, hộ khẩu thường trú
tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành
vi hành hạ cháu bé gần 2 tháng tuổi.
Như đã thông tin, vào tối ngày 22/11 một tài khoản Facebook có tên
N.P. đã đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân của mình với nội dung:
"Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính
gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào
mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip
này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!".
Bà Hàn đã bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp để điều tra.
Nội dung đoạn video cho thấy một người phụ nữ liên tục dùng tay bóp
miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng em bé lên cao, mặc cho cháu
bé gào khóc khiến dư luận phẫn nộ. Theo thời gian hiển thị trên camera,
cháu bé bị bạo hành trong hai ngày 20, 21/11.
Hình ảnh bà Hàn bạo hành cháu bé khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip
Qua trao đổi, chị N.P (mẹ cháu bé, trú tại tổ 2, phường Quang Trung,
TP Phủ Lý) cho biết, những clip này được gia đình chị phát hiện khi xem
lại camera an ninh của gia đình. Bà H. mới ở với gia đình chị P. được 2
tháng .
“Mấy lần về nhìn con mặt đỏ ngầu, khóc vật vã, mình sinh nghi mới lắp
camera. Hôm nay, khi nhìn vào clip mình không tin vào mắt mình nữa. Con
mình mới 2 tháng mà bà ấy bạo hành hạ dã man quá” – chị P. bức xúc.
Minh Tuyến
Bảo đảm an ninh mạng và an ninh quốc gia
Thứ Sáu, 24/11/2017, 02:39:24
Đại biểu QH tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến thảo luận tại hội trường. Ảnh: ĐỨC ANH
Ngày
23-11, các đại biểu Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường. Buổi sáng,
các đại biểu nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật
Quản lý nợ công (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Luật này; thảo luận về
dự án Luật An ninh mạng. Buổi chiều, QH thảo luận về dự án Luật Tố cáo
(sửa đổi).
Bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng
Đầu giờ làm việc buổi sáng, các đại biểu QH nghe trình bày Báo cáo giải
trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và
biểu quyết thông qua Luật với 421 đại biểu tán thành, tương đương 85,74%
tổng số đại biểu QH.
Tiếp đó, QH thảo luận về dự án Luật An ninh mạng. Các đại biểu: Nguyễn
Hữu Cầu (Nghệ An); Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cùng một số đại biểu khác cho
rằng, một số nội dung trong dự thảo Luật An ninh mạng chưa tách bạch rõ
ràng giữa an ninh mạng với an toàn thông tin mạng và trùng lặp với quy
định của Luật An toàn thông tin mạng đã ban hành. Điều này có thể dẫn
tới sự chồng chéo giữa các bộ luật và gây nên sự phức tạp về thủ tục
hành chính, nhất là đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn
thông. Bởi vậy, vấn đề đặt ra là các quy định của Luật An ninh mạng cần
xây dựng với mục tiêu cao nhất là tập trung bảo vệ an ninh quốc gia.
Muốn vậy, Ban soạn thảo cần tiếp tục tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh luật,
bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng vẫn giữ được các
điều kiện thuận lợi để tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thông tin trên
mạng được bảo đảm hoạt động.
Một nội dung được nhiều đại biểu QH quan tâm thảo luận là quy định các
doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, in-tơ-nét tại
Việt Nam phải bắt buộc đặt máy chủ tại Việt Nam. Đại biểu Trần Hồng Hà
(Vĩnh Phúc) cùng một số đại biểu QH cho rằng, trên thực tế các doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông như Google, Facebook chỉ có một số
trung tâm dữ liệu để chứa máy chủ trên toàn thế giới, chứ không phải ở
quốc gia nào cũng đặt máy chủ. Việc đặt máy chủ dữ liệu ở đâu không quan
trọng bằng việc quản lý sử dụng dữ liệu đó như thế nào. Cần thiết kế
Luật để vừa bảo đảm an ninh mạng, vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh và
đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng, việc quy
định các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông,
in-tơ-nét phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người Việt
Nam sử dụng trên lãnh thổ nước Việt Nam là phù hợp, việc này sẽ giúp
kiểm soát dữ liệu người dùng, phục vụ công tác điều tra, ngăn chặn,
phòng, chống tội phạm, chống các thế lực phản động đưa thông tin xuyên
tạc, bịa đặt.
Bên cạnh đó, một số đại biểu QH nêu ý kiến, Luật An ninh mạng không nên
đặt ra những quy định trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên. Ngoài ra, cần cụ thể hóa các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia
vào Luật này để phù hợp với môi trường không gian mạng. Xây dựng chương
riêng, quy định đầy đủ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, quy định cụ
thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng
trong Luật này.
Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu QH về dự thảo Luật An ninh mạng, Bộ
trưởng Công an Tô Lâm đã báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại
biểu QH nêu.
Tạo thuận lợi để người dân thực hiện quyền tố cáo
Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), nhiều đại biểu
cho rằng, đây là dự án Luật quan trọng, được cử tri hết sức quan tâm và
còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý. Trong đó, cần làm rõ
một số khái niệm, như: hình thức, thời hiệu tố cáo, tố cáo nặc danh,
nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ
giải quyết tố cáo...
Nhiều ý kiến đề nghị công nhận hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax,
điện thoại. Bởi tố cáo là quyền đã được quy định trong nhiều bộ luật như
Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tiếp cận thông
tin, Luật Báo chí... Theo đó, tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại
đều là những hình thức cụ thể của tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp.
Vì vậy, nên quy định trong dự án Luật về việc tố cáo có thể bằng đơn và
các hình thức khác theo quy định của pháp luật, thay vì chia thành hai
hình thức tố cáo khác nhau. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị bổ
sung quy định về tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm
vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã về hưu thông qua thư
điện tử, fax, điện thoại. Đồng thời, người tiếp nhận tố cáo qua các hình
thức nêu trên có trách nhiệm đề xuất, báo cáo thủ trưởng, lãnh đạo cơ
quan, đơn vị để xem xét giải quyết.
Về vấn đề đơn tố cáo, có ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng không nên
nhận tố cáo nặc danh, nhằm đề cao trách nhiệm của người tố cáo, hạn chế
việc tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ, lợi dụng quyền tố cáo để giải quyết
tư thù cá nhân. Tuy nhiên, trường hợp người tố cáo không nêu tên nhưng
đơn tố cáo có nội dung cụ thể, bằng chứng xác thực về hành vi vi phạm
thì người tiếp nhận tố cáo cần báo cáo lãnh đạo xem xét, kiểm tra. Chung
quanh vấn đề trách nhiệm của người tố cáo, đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh
Hóa) cho rằng, dự án Luật cần được điều chỉnh phù hợp để tạo điều kiện
cao nhất cho người tố cáo thực hiện quyền của mình. Theo đó, thời gian
qua, một số cán bộ, công chức, viên chức đã tố cáo nhiều hành vi vi phạm
của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, khi tố cáo xong liền bị “tẩy chay”,
người tố cáo là công chức, viên chức tố cáo đúng thì lại bị kiểm điểm,
phải xin chuyển công tác... Những trường hợp này khiến nhân dân cũng như
công chức, viên chức không dám tố cáo, gây bỏ sót nhiều hành vi vi
phạm.
Trong phiên thảo luận này, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã báo cáo, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu QH nêu.
Tiếng động lạ như từ 'vụ nổ' gần nơi tàu ngầm Argentina mất tích
22:03 23/11/2017
Hải quân Argentina cho biết diễn biến giống như một vụ nổ phi hạt nhân
đã được ghi nhận gần nơi tàu ngầm Argentina biến mất vào tuần trước với
thủy thủ đoàn gồm 44 người.
BBC dẫn lời một phát ngôn viên của hải quân cho biết đã phát
hiện ra một sự kiện "bất thường, đơn lẻ, ngắn, dữ dội, phi hạt nhân"
tại phía nam Đại Tây Dương.
Trước đó, cùng ngày 23/11, Reuters cho hay máy bay trinh sát
P-8A Poseidon của hải quân Mỹ trong khi tìm kiếm ở nam Đại Tây Dương đã
phát hiện một vật thể gần nơi tàu ngầm ARA San Juan của Argentina phát tín hiệu cuối cùng.
Phi hành đoàn trinh sát cơ của Mỹ cho biết hiện chưa thể xác định vật thể này có liên quan tới tàu ARA San Juan hay không.
Người Argentina mong ngóng sự trở về của thủy thủ đoàn ARA San Juan. Ảnh: AFP/Getty.
ARA San Juan đã biến mất vào ngày 15/11. Một chiến dịch tìm kiếm và
cứu nạn với sự tham gia của 11 quốc gia bao gồm Nga và Mỹ đã được phát
động với hy vọng mang 44 thành viên thủy thủ đoàn trở về. Hy vọng về khả
năng sống sót của thủy thủ đoàn ngày càng mong manh khi oxy trên tàu
đang cạn dần.
Những báo cáo về các tín hiệu từ tàu từ một tuần qua đều không chính
xác. Cuộc gọi khẩn cấp chỉ là tin đồn, những báo động nghe được hôm
18/11 và tiếng ồn được phát hiện dưới lòng biển hôm 20/11 đều không bắt
nguồn từ ARA San Juan. Thuyền cứu sinh người ta tìm thấy hôm 21/11 cũng
khác với mẫu thuyền mà San Juan được trang bị.
Mô phỏng vị trí mất tích và hành trình dự kiến của tàu ARA San Juan. Đồ họa: Cetusnews.
Người phát ngôn hải quân Gabriel Galeazzi cho biết thuyền trưởng của
ARA San Juan đã báo cáo hệ thống pin tàu bị hỏng trong thời gian ngắn
trước khi nó biến mất vào tuần trước.
Sau báo cáo về sự cố chập mạch đó, chiếc tàu được yêu cầu phải "đổi
hướng và trở về Mar del Plata", Galeazzi nói. Loại sự cố này được coi là
thường lệ và thủy thủ của tàu thời gian đó đã được báo cáo an toàn,
Galeazzi bổ sung.
Cũng theo Galeazzi, hải quân Argentina đã liên lạc thêm với thuyền
trưởng một lần nữa trước khi tàu ngầm bị mất tích. Tuy nhiên chi tiết về
nội dung của cuộc trao đổi cuối cùng này không được tiết lộ.
Tàu ngầm gặp nạn được cứu hộ như thế nào?
Khi vị trí tàu ngầm gặp nạn được xác định, người ta sẽ triển khai
khoang cứu hộ tàu ngầm DSRV để giải cứu các thủy thủ mắc kẹt bên trong
tàu.
Cộng
hòa Argentina là quốc gia lớn thứ hai ở Nam Mỹ theo diện tích đất (sau
Brasil). Quốc gia này theo thể liên bang, hình thành với 23 tỉnh và một
thành phố tự trị là thủ đô Buenos Aires. Argentina có diện tích đứng thứ
tám trên thế giới về diện tích đất liền và lớn nhất trong số các nước
nói tiếng Tây Ban Nha. Quốc gia này giáp Paraguay và Bolivia về phía
bắc, Brasil và Uruguay về phía đông bắc, và Chile về phía tây và nam.
Bạn có biết: Tên gọi Argentina được bắt nguồn từ tiếng Latinh argentum nghĩa là Bạc.
Diện tích: 2.780.400 km²
Dân số: 43.417.000 (2016)
GDP: 12,425 USD (2017)
Thủ đô: Buenos Aires
Mã điện thoại: 54
Đơn vị tiền tệ: Peso
Hoa Hạ
Điều tra vụ nổ súng trước quán karaoke khiến cô gái dính đạn lạc
Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội) đang phối
hợp cùng Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, làm rõ vụ tàng trữ,
sử dụng vũ khí trái pháp luật.
Điều tra ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra khoảng 22h30 ngày 20/11
tại quán karaoke Amigo (đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc
Từ Liêm). Trước đó, khoảng 21h30 cùng ngày, Phương Văn D. (SN 1986,
trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) đến quán karaoke trên gây
sự và đánh nhau với nhân viên của quán.
Phương Văn D. thách thức, gọi Trần Văn D. (SN 1982, trú tại
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), chủ quán karaoke, và
Nguyễn Tiến C. (SN 1987, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ
Liêm) ra gặp.
Khoảng 22h30 cùng ngày, một nhóm thanh niên đeo khẩu trang đi
trên 1 xe ô tô đến, dùng súng bắn 3 phát về phía Trần Văn D..
Vụ nổ súng đã làm chị Nguyễn Thị N. (SN 1986, trú tại Xuân
Đỉnh, Bắc Từ Liêm) đi xe máy ngang qua bị đạn bắn trúng vùng
bụng; chị Nguyễn Thị T. H. (SN 1986, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ
Liêm) đang ngồi ăn tại quán ốc trước cửa quán karaoke Amigo bị
thương tại thái dương.
Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Các đối tượng sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được 2 vỏ đạn.
Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.
Tiến Nguyên
Anh lính Triều Tiên đào thoát như phim hồi phục thần kỳ
23/11/2017 07:34 GMT+7
TTO - Anh lính
Triều Tiên 24 tuổi vượt biên giới sang Hàn Quốc ngay từ khu phi quân sự
đã hồi phục nhanh hơn dự kiến dù bị trúng vài phát đạn của đồng đội.
Đoạn clip được cắt gọn lại cho thấy cuộc truy đuổi khốc liệt đối với anh lính trẻ Triều Tiên đào tẩu - Nguồn: AFP
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời bác sĩ Lee Cook Jong - người đang chữa trị cho anh lính, cho biết anh "sẽ không chết".
Anh lính này - được gọi bằng tên đơn giản là "Oh", hiện đang được theo dõi sức khỏe ở bộ phận cấp cứu thuộc trung tâm y khoa của Trường ĐH Aju, tỉnh Suwon của Hàn Quốc.
Bác
sĩ Lee cho biết Oh đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật do trúng 5-6 viên
đạn của đồng đội truy đuổi khi bỏ trốn. Anh có chút suy sụp tinh thần
và sẽ được điều trị thêm khi sức khỏe thể chất ổn hơn.
Hiện
tại các bác sĩ chọn cách cho anh xem truyền hình và nghe nhạc nhưng
tránh cho anh xem tin tức thời sự vì sợ bị ảnh hưởng tâm lý.
Anh lính đào tẩu bị đồng đội bắn nằm gục bên phần đất Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS
Anh đã được phẫu thuật trong 5 giờ vào ngày 13-11 - ngày anh bỏ trốn và được phẫu thuật lần 2 hai ngày sau đó.
Vụ
bỏ trốn hôm 13-11 của anh lính trẻ đã trở nên nổi tiếng toàn cầu sau
khi đoạn phim tái dựng toàn cảnh anh bỏ trốn được công bố.
Đoạn
phim dài 7 phút được Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc (UNC) đóng tại Khu vực
phi quân sự DMZ ở biên giới liên Triều công bố đồng thời để tố cáo việc
một số binh sĩ Triều Tiên đã vi phạm vào đường phân định biên giới chia
cắt 2 nước và như thế là vi phạm Hiệp ước đình chiến ký năm 1953.
Hình ảnh lính Triều Tiên bị ghi nhận xâm phạm vào Đường phân định biên giới vào ngày 13-11 - Ảnh: AFP
Cuộc đào tẩu diễn ra ở khu vực An ninh chung (J.S.A) là khu vực căng thẳng nhất ở biên giới 2 miền.
Anh
lính đã lái xe bỏ trốn sang hướng Hàn Quốc và ngay lập tức bị đồng đội
truy đuổi sát nút. Hình ảnh thậm chí cho thấy anh lính suýt bị đồng đội
bắt kịp và họ nổ súng khi cách anh chỉ vài mét.
Anh lính trúng đạn nằm gục trên bãi đất và một thời gian sau đó một số binh sĩ Hàn mới bò đến tiếp cận kéo anh về.
Các binh sĩ Triều Tiên hốt hoảng khi có đồng đội đào tẩu - Ảnh: REUTERS
Vụ
việc khiến dư luận sững sờ bởi tính chân thật của nó (đương nhiên ở khu
vực này dày đặc các camera an ninh). Tuy nhiên cũng có ý kiến nghi ngờ
về quyết định công bố đoạn phim một cách tỉ mỉ như vậy.
Advertisement
Hôm 22-11, chính Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại thủ đô Seoul đã chủ động tổ chức họp báo để công bố đoạn phim.
Tình trạng sức khỏe của anh lính Oh cũng được công bố nhỏ giọt, trong đó đáng chú ý là thông tin anh bị nhiễm giun sán nặng. Thông
tin này gây ngờ vực bởi những người lính được đưa ra khu vực phi quân
sự thường là lính tuyển cả về sắc vóc, sức khỏe lẫn tinh thần.
Đương
nhiên khi hồi phục sức khỏe anh lính Oh sẽ được thẩm tra kỹ về động cơ
đào thoát nhằm ngăn chặn khả năng "đào tẩu theo kịch bản" để cài người
cung cấp thông tin giả.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vào ngày 22-11, đã công bố đoạn phim anh lính Triều Tiên đào tẩu - Ảnh: REUTERS
Khu
phi quân sự nằm trong làng Panmunjeon (Bàn Môn điếm), phía Bắc
cách thủ đô Seoul 50km, ranh giới giữa hai miền Nam - Bắc Triều
Tiên. Đây là chứng tích lịch sử chiến tranh lạnh, bởi làng này
nằm ngay trận tuyến của cuộc chiến Nam - Bắc Triều Tiên
1950-1953.
Nam và Bắc Triều Tiên thiết lập biên
giới, chia cắt bán đảo Triều Tiên ra làm hai sau chiến tranh.
Hiệp định đình chiến đã được ký kết vào ngày 27-7-1953 tại
làng Pamunjeon (Bàn Môn Điếm), và làng này trở thành khu vực an
ninh chung cho cả hai miền.
Khu phi quân sự (DMZ) là
khu vực, biên giới hoặc ranh giới nằm giữa hai hay nhiều lực lượng quân
sự đối lập mà tại đó hoạt động quân sự không được phép tiến hành.
Khu
phi quân sự được thiết lập ở vĩ tuyến 38 trên bán đảo Triều Tiên sau
cuộc nội chiến năm 1953. Hai bên Nam - Bắc Triều cùng lùi 2km tạo ra
vùng phi quân sự rộng 4km, dài 256km. Đây được coi là khu phi quân sự
lớn nhất trên thế giới.
Anh lính Triều Tiên bỏ chạy về phía lãnh thổ Hàn Quốc sau khi chiếc xe của anh bị kẹt vào rãnh thoát nước - Ảnh chụp màn hình
Theo
Hiệp ước đình chiến năm 1953, cả Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong
tình trạng chiến tranh. Hai bên vẫn duy trì quân đội đồn trú tại vĩ
tuyến 38 để phòng trường hợp bên kia quyết định tấn công.
Kể
từ khi được thiết lập năm 1953 cho tới ngày nay, ở DMZ đã diễn ra nhiều
cuộc giao tranh nhỏ làm chết và bị thương nhiều binh sĩ của hai miền
Nam - Bắc (kể cả lính Mỹ).
Cũng có vài trường hợp binh sĩ đào tẩu ngay tại khu vực căng thẳng này và thường là không thành công.
Đoạn phim dài gần 7 phút Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc (UNC) cung cấp cho truyền thông vào ngày 22-11:
Đoạn phim đã được cắt ghép lại để kể về hành trình chạy trốn sang đất Hàn Quốc của anh lính Triều Tiên - Nguồn: UNC
TTO
- 13 tổ chức Trung Quốc và Triều Tiên mà Washington cáo buộc đã giúp
Triều Tiên "né" các lệnh hạn chế hạt nhân và hỗ trợ Bình Nhưỡng thông
qua thương mại đã bị áp lệnh trừng phạt.
TÚ ANH
Tương lai nào cho Syria dưới sự “nhào nặn” của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran?
VOV.VN - Lãnh đạo Nga, Thổ
Nhĩ Kỳ và Iran vừa tuyên bố nhất trí tài trợ cho một hội nghị nhằm đạt
được giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Syria.
Tuyên bố của 3
Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sau cuộc gặp ở Sochi (Nga) ngày 22/11
đã cho thấy vai trò ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga trong việc xác định
hồi kết của cuộc nội chiến đang đi vào thoái trào sau gần 7 năm bùng
phát.
Tổng thống 3 nước Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp tại Sochi. (Ảnh: Sputnik)
Đề xuất của 3
nước về một hội nghị, dự kiến diễn ra ở Sochi, được đưa ra chỉ vài ngày
trước vòng đối thoại mới về hòa bình cho Syria ở Geneva (Thụy Sỹ) do Đặc
phái viên Liên Hợp Quốc Staffran de Mistura triệu tập. Đây là một dấu
hiệu khác cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi, nhưng vẫn thất bại, của
ông Mistura trong nhiều năm qua đang bị lu mờ trước động thái của Nga.
Tuyên bố ở Sochi
cũng được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp
người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, một tín hiệu cho thấy ông Assad
cũng đã đồng ý với sáng kiến trên. Ông Putin cũng đã điện đàm với Tổng
thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác ở khu vực Trung Đông, cho
thấy nỗ lực điều phối của Nga, qua đó nêu bật vai trò của Moscow trong
việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.
Với tuyên bố ở
Sochi, ông Putin dường như đang khắc họa nước Nga là trung gian ngoại
giao mềm dẻo trong cuộc xung đột ở Syria, đáp lại những cáo buộc của phe
đối lập Syria khi Moscow hậu thuẫn quân sự cho chính quyền ở Damascus.
Vai trò dẫn dắt của Nga
Cuộc nội chiến ở
Syria đã khiến nửa dân số nước này phải rời bỏ nhà cửa và gây ra một
cuộc khủng hoảng nhân đạo triền miên với hàng triệu người tị nạn sang
các nước láng giềng.
Sau 2 năm can
thiệp quân sự, Nga, đồng minh chính của ông Assad, đã giúp chính phủ
Syria đảo ngược thế cờ theo hướng có lợi cho Damascus. Lực lượng trung
thành với Tổng thống Assad đã giành lại phần lớn lãnh thổ từ phiến quân
Hồi giáo và các tay súng nổi dậy lật đổ ông, bao gồm cả những nhóm do Mỹ
và các đồng minh hậu thuẫn.
“Người dân Syria
sẽ quyết định tương lai của chính họ”, ông Putin khẳng định. “Rõ ràng,
tiến trình cải cách sẽ không dễ dàng và sẽ đòi hỏi sự thỏa hiệp cũng như
nhượng bộ từ tất cả các bên, bao gồm cả chính phủ Syria”.
VOV.VN - Đối thoại giữa Nga,
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang thổi luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình
Syria sau những vòng đàm phán thất bại và thiếu đột phá.
Trong tuyên bố
chung, lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã kêu gọi đại diện phe đối lập
Syria “cam kết tuân thủ chủ quyền, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ và sự không chia rẽ của Syria” tham gia vào hội nghị hòa bình ở
Sochi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai trong số những bên phản đối ông Assad
sẽ được mời tham gia hội nghị này.
Tổng thống Putin
cùng người đồng cấp Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ
Recep Tayyip Erdogan khẳng định rằng mục đích quan trọng nhất của hội
nghị là lên khuôn khổ cho “cấu trúc tương lai” của nhà nước Syria.
“Ẩn số” phe đối lập Syria
Cùng lúc diễn ra
cuộc gặp của lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Sochi là cuộc họp của
phe đối lập Syria ở Saudi Arabia, nước cũng đang nỗ lực đoàn kết lập
trường của các nhóm này trước vòng đối thoại hòa bình ở Geneva ngay
28/11.
Đối với nhiều
thành viên phe đối lập Syria, hòa bình ở đất nước Trung Đông này không
thể trở thành hiện thực nếu ông Assad chưa bị trừng phạt vì vi phạm nhân
quyền, bao gồm vụ việc mà các điều tra viên Liên Hợp Quốc đã kết luận
là quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học. Và cuộc gặp ngày 22/11 tại
Riyadh chứng kiến phe đối lập Syria vẫn chia rẽ lập trường về tương lai
của ông Assad.
Theo hãng tin Al
Arabiya của Saudi Arabia, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) đại diện cho phe
đối Syria tại bàn đàm phán Geneva đang trục trặc khi có tới 10 người từ
chức, trong đó có lãnh đạo của nhóm này, Riyad Hijab. Al Arabiya cho
biết, ông Hijab vẫn kiên quyết giữ lập trường không thỏa thiệp về vai
trò của ông Assad trong tương lai hậu chiến ở Syria.
Trong số các nhóm
chống chính phủ Syria không thể không kể đến lực lượng người Kurd do Mỹ
hậu thuẫn. Tuy nhiên, đồng minh của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ lại không muốn lực
lượng này có mặt trong bất cứ dàn xếp chính trị nào ở Syria. Tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan coi lực lượng này là liên minh với phiến quân
người Kurd, kẻ thù trong nước bị ông gọi là khủng bố.
“Việc loại bỏ các yếu tố khủng bố khỏi tiến trình này nằm trong ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ” – ông Erdogan nhấn mạnh.
Về phía Liên Hợp
Quốc, các quan chức coi tuyên bố ở Sochi là một bước tiến mang tính xây
dựng và không cho rằng động thái này sẽ cản trở những nỗ lực của Đặc
phái viên Mistura. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq khẳng định,
“trọng tâm của chúng tôi vẫn là các cuộc gặp ở Geneve ngày 28/11 và
chúng tôi hy vọng là tất cả những tiến trình khác đang diễn ra sẽ đóng
góp cho sự thành công của vòng đối thoại này”./.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp năm 2014. Ảnh: PRI.
Trung Quốc đã mở rộng đáng kể ảnh hưởng ở Zimbabwe trong suốt gần 4 thập
kỷ tổng thống Robert Mugabe nắm quyền, trở thành đối tác thương mại lớn
thứ ba và nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Zimbabwe. Khi ông Mugabe
từ chức, những lợi ích mà Bắc Kinh có được thậm chí còn gia tăng hơn
nữa, theo Bloomberg.
Gương mặt mới
Cựu phó tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, người sẽ thay thế ông
Mugabe hoàn thành hết nhiệm kỳ tổng thống cho đến khi diễn ra cuộc tổng
tuyển cử vào tháng 9/2018, có xu hướng cởi mở hơn trước các khoản đầu tư
từ Trung Quốc và các quốc gia khác nếu so sánh với ông Mugabe, theo các
nhà nghiên cứu cố vấn cho chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
về chính sách châu Phi.
Mnangagwa từng được huấn luyện quân sự ở Trung Quốc trong quãng thời
gian Zimbabwe đấu tranh giành độc lập từ Anh. Năm 2015, ông từng đề xuất
lấy nhân dân tệ, cùng một số đồng ngoại tệ khác, làm đồng tiền tiêu thụ
chính ở Zimbabwe nhằm hạn chế tình trạng lạm phát.
"Mnangagwa có cách tiếp cận cởi mở và ôn hòa hơn trên khía cạnh chính
sách kinh tế và ông ấy cũng là một người bạn với Trung Quốc", Shen
Xiaolei, chuyên gia về châu Phi tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc,
nhận xét.
Bất chấp mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước, luật bản địa hóa mà ông
Mugabe đưa ra lâu nay đã trở thành nguồn cơn gây căng thẳng giữa Bắc
Kinh và Harare. Luật trên yêu cầu các công ty nước ngoài tại Zimbabwe
phải có đa số cổ phần do người Zimbabwe da đen nắm giữ. Điều này không
khỏi khiến các nhà đầu tư Trung Quốc phật ý.
"Chính sách đó quá cực đoan, khiến các công ty Trung Quốc tại Zimbabwe
phải lao đao", Wang Hongyi, nhà nghiên cứu về quan hệ Trung Quốc - Châu
Phi tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc bình luận. "Mnangagwa được cho
là sẽ đóng vai trò như bàn tay hỗ trợ. Ông ấy sẽ hạn chế hoặc thậm chí
bãi bỏ luật bản địa hóa".
Tổng thống tương lai của Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ảnh: CNN.
Xóa bỏ rào cản
Bàn về những tác động mà Bắc Kinh có thể gặp phải sau khi tổng thống
Mugabe từ chức và người mới lên nắm quyền, Ding Yifan, chuyên gia cấp
cao về chiến lược đầu tư ở nước ngoài của Trung Quốc tại Trung tâm
Nghiên cứu Phát triển, trụ sở ở Bắc Kinh, cho rằng "Trung Quốc hiện đang
ở thế không thể thua".
Theo ông, Bắc Kinh có "mối quan hệ tốt" với tất cả các bên trong cuộc
hỗn loạn ở Zimbabwe. "Tất cả đều cần những khoản đầu tư từ Trung Quốc",
ông nhấn mạnh.
Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao
với Zimbabwe sau khi quốc gia này giành độc lập từ Anh vào năm 1980.
Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ tài chính cho Zimbabwe suốt
những năm qua trong nỗ lực nhằm gây dựng ảnh hưởng, thu phục ủng hộ tại
đây.
Hồi tháng 12/2015, tới dự Hội nghị thượng đỉnh Johannesburg của Diễn đàn
Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi, Chủ tịch Tập đã tuyên bố đầu tư trực
tiếp vào Zimbabwe 4 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018.
Dù các khoản đầu tư từ Trung Quốc vẫn liên tục rót vào Zimbabwe, giới
chức ở Bắc Kinh lại đang phải đối diện với những thách thức ngày càng
tăng liên quan đến việc bảo vệ lợi ích kinh doanh của Trung Quốc tại
Zimbabwe, theo ông Derek Matyszak, chuyên gia thuộc Viện Nghiện cứu An
ninh, trụ sở ở Harare.
"Một trong những lĩnh vực đầu tư quan trọng của Trung Quốc ở Zimbabwe là khai thác kim cương", Sputnik dẫn
lời ông Matyszak nói. "Nhưng năm ngoái, chính phủ Zimbabwe thông báo họ
sẽ không gia hạn giấy phép khai thác mỏ cho các công ty lớn của Trung
Quốc, đồng thời yêu cầu tất cả các công ty khai mỏ phải sáp nhập làm một
để xây dựng liên doanh với chính phủ. Điều này dẫn tới tổn thất về tài
chính cho những công ty Trung Quốc và khiến người Trung Quốc thực sự tức
giận".
Matyszak nhận định việc tổng thống Mugabe từ chức và ông Mnangagwa lên
thay thế sẽ mang đến cho Trung Quốc cơ hội tuyệt vời để giải quyết vấn
đề trên. "Mnangagwa có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc", ông nhấn
mạnh.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV
hồi năm 2015, Mnangagwa khẳng định đầu tư chỉ có thể đổ vào những nơi
giúp mang về lợi nhuận, đồng thời quả quyết rằng Zimbabwe và Trung Quốc
"phải xây dựng một môi trường nơi các nhà đầu tư cảm thấy vui khi bỏ
tiền của mình vào vì họ sẽ nhận được lợi nhuận".
Ông Matyszak tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc thực tế không có gì phải
băn khoăn trước cuộc khủng hoảng chính trị tại Zimbabwe. "Chắc chắn
Mnangagwa là gương mặt mà Trung Quốc ủng hộ" ở Zimbabwe.
Trước những ngờ vực cho rằng Trung Quốc có liên quan tới cuộc khủng
hoảng hiện nay ở Zimbabwe, một số nhà phân tích chính trị cho rằng Bắc
Kinh sẽ không liều lĩnh nhúng tay vào tình hình để gây tổn hại đến danh
tiếng của mình tại châu Phi.
"Tôi nghĩ việc ông Mugabe từ chức không liên quan gì tới Trung Quốc",
Yen Chenshen, nhà nghiên cứu tại Đài Loan, cho biết. "Bởi nếu có bằng
chứng nào cho thấy Trung Quốc hậu thuẫn cuộc binh biến, nó sẽ gây ảnh
hưởng mạnh mẽ tới vị thế chính trị của Trung Quốc ở 'Thế giới thứ ba',
đặc biệt tại châu Phi".
Theo Yen, Bắc Kinh chỉ cần vận dụng sức mạnh kinh tế là có thể đánh bật
mọi chính trị gia châu Phi có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc bởi "họ
rất cần hỗ trợ cũng như các khoản đầu tư từ Trung Quốc vào những dự án
xây dựng cơ sở hạ tầng".
Vũ Hoàng
Sách Trắng Ngoại giao Australia đặc biệt quan ngại tình hình Biển Đông
VOV.VN-Australia kêu gọi Mỹ
tăng cường hiện diện ở châu Á, củng cố quan hệ với các đối tác “cùng
cách nghĩ” và cảnh báo ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Một nước Mỹ thiển
cận hơn sẽ là điều bất lợi cho bản chất tự do của “trật tự thế giới dựa
trên các quy định”, sách Trắng ngoại giao của chính phủ Australia công
bố ngày 23/11 cảnh báo. Văn bản này được xem là “kim chỉ nam” cho chính
sách đối ngoại của Australia, vạch ra lộ trình cho việc thúc đẩy lợi ích
của nước này.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sách
Trắng Ngoại giao Australia kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện ở châu Á và
cảnh báo ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Getty
Images)
“Australia tin
rằng các thách thức quốc tế chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả
khi đất nước giàu có nhất, tân tiến nhất và hùng mạnh nhất trên thế
giới tham gia vào giải quyết chúng”, chính phủ Australia nêu rõ.
Trăn trở về nước Mỹ
Giới phân tích
cho rằng, việc ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ có tác động tiêu
cực đến nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Australia, đặc biệt là
việc ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
hồi tháng 1/2017, không lâu sau khi lên nắm quyền.
Sách Trắng Ngoại
giao Australia cho rằng, “sự tham gia mạnh mẽ và bền bỉ của Mỹ vào hệ
thống quốc tế vẫn là nền tảng cho sự ổn định và thịnh vượng của thế
giới”, và rằng “nếu không có sự tham gia đó, sự hiệu quả và tính tự do
của trật tự thế giới sẽ bị xói mòn”.
Theo Sách Trắng
Ngoại giao Australia, tăng trưởng kinh tế và sức mạnh mà Mỹ thừa hưởng
sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai đang bị Trung Quốc thách
thức.
Australia và
Trung Quốc cũng có quan hệ kinh tế khá chặt chẽ nhưng Trung Quốc vẫn
luôn nghi ngờ mối quan hệ quân sự gần gũi giữa Australia với Mỹ bởi
Australia là một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ và quân đội 2
nước đã cùng chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột lớn qua nhiều thế hệ.
Cập nhật tầm nhìn “Ấn Độ - Thái Bình Dương” của ông Trump
Sách Trắng Ngoại
giao của Australia cảnh báo về những nguy cơ mà nước này phải đối mặt,
đặc biệt là trong khu vực “Ấn Độ - Thái Bình Dương” khi có thay đổi cán
cân quyền lực.
Chính phủ
Australia đã nhắc tới cụm từ “Ấn Độ - Thái Bình Dương” tới 120 lần trong
Sách Trắng Ngoại giao dày 115 trang, trong khi cụm từ “châu Á – Thái
Bình Dương” không được dùng một lần nào.
Mỹ và một số đồng minh của nước này gần đây cập nhật tầm nhìn “Ấn Độ - Thái Bình Dương” thay vì “châu Á – Thái Bình Dương”, một sự thay đổi chiến lược được cho là nhằm làm giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc.
Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc năm nay chứng kiến sự tụt dốc đáng kể khi Australia từ chối một số dự án đầu tư cấp cao của Trung Quốc với lí do “vì lợi ích an ninh quốc gia”.
Australia cũng tỏ ra không mấy nồng nhiệt với sáng kiến “Vành đai – Con đường”
đầy tham vọng của Trung Quốc, vốn để kết nối Trung Quốc với châu Âu
thông qua các dự án cơ sở hạ tầng. Sáng kiến này cũng chỉ được nhắc tới
một lần trong Sách Trắng Ngoại giao mà Australia vừa công bố.
Chính phủ
Australia một mặt ghi nhận những lợi ích kinh tế từ sự trỗi dậy của
Trung Quốc, mặt khác lại tìm cách đẩy Bắc Kinh ra xa – Phó Giám đốc
Trung Tâm về Trung Quốc trên thế giới (Center on China in the World)
thuộc trường đại học quốc gia Australia, bà Jane Golley nhận định.
“Việc thực sự bỏ
từ ‘châu Á’ khỏi cụm từ ‘châu Á – Thái Bình Dương’ đã xóa bỏ 3 thập kỷ
nỗ lực ngoại giao”, bà Golley nhận định. “Có một phần nhỏ nhắc tới chiến
lược địa kinh tế của Trung Quốc trong Sách Trắng này nhưng nó vẫn nhấn
mạnh vào những căng thẳng có thể nảy sinh hơn là lợi ích kinh tế”. Theo
bà Golley, Trung Quốc sẽ không thích chính sách này.
Sách Trắng nêu bật tình hình Biển Đông,
coi đây như là “một vấn đề lớn của trật tự khu vực” và bày tỏ “đặc biệt
quan ngại về tốc độ và quy mô chưa từng thấy” của các hoạt động bối
đắp, xây dựng mà Trung Quốc tiến hành trong khu vực biển tranh chấp.
Tại buổi họp báo
thường kỳ cùng ngày (23/11), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Lục Khảng vẫn cho rằng Sách Trắng Ngoại giao của Australia nhìn chung
đánh giá tích cực về sự phát triển của Trung Quốc, mà theo ông là phù
hợp với trật tự dựa trên quy định của thế giới cũng như quan hệ giữa
Trung Quốc và Australia. Tuy nhiên, ông cho rằng văn bản này đã có
“những nhận định vô trách nhiện” về vấn đề Biển Đông mà vì thế Trung
Quốc lấy làm quan ngại./.
Diệu Hương/VOV.VNTheo Reuters
Băn khoăn về đặt máy chủ, tố cáo người đã nghỉ hưu
Hiện 14 quốc gia trên thế giới đã yêu cầu các nhà mạng đặt máy chủ trong nước sở tại
Sáng 23-11, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường làm rõ
những vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng và dự Luật Tố cáo (sửa đổi)
vào buổi chiều. Trái cam kết quốc tế
Cho ý kiến về
vấn đề liên quan đến yêu cầu các doanh nghiệp (DN) nước ngoài khi cung
cấp dịch vụ mạng tại Việt Nam phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý
dữ liệu người dùng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam, đại biểu (ĐB)
Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng quy định "nhà cung cấp dịch vụ
mạng phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người dùng Việt
Nam trên lãnh thổ nước Việt Nam" là trái cam kết của Việt Nam với Tổ
chức Thương mại thế giới (WTO) và Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt
Nam.
Theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, chỉ yêu cầu đặt máy chủ, quản lý người dùng Việt chứ không phải đặt toàn bộ máy chủ chứa
dữ liệu Ảnh: Nguyễn Nam
Đồng
thời, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được Việt Nam ký
kết tháng 2-2016 cũng có điều khoản: "Không bên nào yêu cầu đối tượng áp
dụng của chương này được sử dụng hoặc lựa chọn địa điểm lắp đặt các cơ
sở hạ tầng công nghệ thông tin trong phạm vi lãnh thổ của bên mình để
xem đó như là điều kiện kinh doanh trong lãnh thổ đó, để triển khai công
việc". Hiện Việt Nam đang trong quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Đối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quy định về địa
điểm của hạ tầng công nghệ thông tin không thay đổi so với TPP và phía
Việt Nam cũng không đòi hỏi thay đổi.
Do đó, theo ĐB Thúy, Luật An ninh mạng không nên đặt ra những quy định trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
ĐB
Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết ông cũng quan
tâm đến quy định các DN nước ngoài khi cung cấp dịch vụ mạng tại Việt
Nam phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người dùng Việt
Nam tại Việt Nam. "Quy định này liệu có tạo ra rào cản thương mại cản
trở hoạt động kinh doanh và người dùng hay không?" - ông đặt câu hỏi và
cho rằng khi DN nước ngoài thu lợi nhuận ở Việt Nam thì phải bình đẳng
như DN trong nước.
Theo ĐB Cầu, hiện nay 14 nước trên thế giới
trong đó có Mỹ, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc… đã yêu cầu các nhà mạng thực
hiện nhiệm vụ này. "Chúng ta chỉ yêu cầu đặt máy chủ, quản lý người dùng
Việt Nam chứ không phải đặt toàn bộ máy chủ chứa dữ liệu, vì máy chủ
này cung cấp cho nhiều quốc gia chứ không chỉ cho một nước cụ thể. Vì
sao các nước đó làm được, chúng ta không làm được?" - ĐB Nguyễn Hữu Cầu
băn khoăn.
Tranh luận lại, ĐB Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) cho rằng
việc yêu cầu các công ty đa quốc gia đặt máy chủ ở Việt Nam là khó thực
hiện. Theo ông Hiếu, để ngăn chặn các tin tức giả, chúng ta nên xem xét
các biện pháp khác như tăng cường mức phạt. Chẳng hạn, ở Đức, mức phạt
cao nhất lên đến 50 triệu euro đối với hành vi đưa tin tức giả.
Phản
hồi, ĐB Nguyễn Hữu Cầu chỉ rõ thực trạng đối tượng phạm tội dùng địa
chỉ IP ở nước ngoài tấn công, lừa đảo trên lãnh thổ Việt Nam thì không
thể biết họ là ai. Trong khi đó, yêu cầu DN nước ngoài (nhà cung cấp
dịch vụ mạng tại Việt Nam) thì họ không cung cấp. Như vậy, chúng ta
"tịt" toàn bộ vụ án! Sửa Luật Tố cáo, lo bỏ sót tội phạm
Trong
phiên thảo luận về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) diễn ra chiều cùng
ngày, nhiều ĐBQH cho rằng cần thiết phải quy định về việc tố cáo và giải
quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện
nhiệm vụ, công vụ của người đã nghỉ hưu.
Về dự Luật Tố cáo trình
QH xem xét, Chính phủ cho biết đã tiếp thu ý kiến của một số ĐBQH và
chỉnh lý theo hướng không quy định về việc tố cáo và giải quyết tố cáo
đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ
của người đã nghỉ hưu (nguyên là cán bộ, công chức, viên chức). Lý do
vì Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chưa có quy định về việc xử
lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu.
Tuy
nhiên, tại báo cáo thẩm tra vấn đề này của Ủy ban Pháp luật của QH lại
cho rằng khi thấy có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, người tố cáo báo
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm
pháp luật tiếp diễn, khắc phục các hậu quả của hành vi vi phạm và cuối
cùng mới là xử lý đối với người vi phạm (người bị tố cáo). Vì vậy, khi
tiếp nhận tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ,
công vụ, bất kể người có hành vi vi phạm đang đương chức hay đã nghỉ
hưu, chuyển công tác khác thì cơ quan có thẩm quyền đều có trách nhiệm
xem xét, thụ lý và giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo và pháp luật
có liên quan.
ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng cần bổ sung
quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong
thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức đã nghỉ hưu khi đương
nhiệm vi phạm pháp luật mà chưa bị phát hiện. Mặc dù Luật Cán bộ, công
chức và Luật Viên chức chưa có quy định về xử lý đối với người đã nghỉ
hưu nhưng nếu không quy định là bỏ sót tội phạm, không để "hạ cánh" là
an toàn.
Riêng nội dung có nên mở rộng hình thức tố cáo qua thư
điện tử, fax, điện thoại thay vì chỉ có 2 hình thức là tố cáo trực tiếp
và gửi đơn như hiện nay hay không vẫn chưa có sự thống nhất cao tại QH.
Báo cáo của Chính phủ đề xuất vẫn giữ 2 hình thức như hiện hành trong
khi cơ quan thẩm tra đề xuất mở rộng. Đa số ĐBQH tán thành với quan điểm
của cơ quan thẩm tra vì cho rằng như vậy là phù hợp với sự phát triển
của trình độ công nghệ thông tin hiện nay. Còn những ý kiến không tán
thành mở rộng hình thức tố cáo cho rằng nếu tiếp nhận tố cáo qua email,
điện thoại, fax sẽ rất phức tạp, quá tải vì trong thực tế, tỉ lệ nội
dung đơn thư tố cáo đúng sự thật khá thấp.
Giải
trình về nội dung này, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết
tiếp nhận, giải quyết tố cáo qua điện thoại, email, fax là khó khả thi.
Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo sẽ cân nhắc phối hợp với cơ quan thẩm tra
cân nhắc tiếp thu, đưa nội dung này vào luật.
Nợ công không gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước
Sáng 23-11, với 85,74% ĐB tán thành, QH thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2018.
Theo
đó, điểm đáng chú ý là Bộ Tài chính được quy định là cơ quan đầu mối
giúp Chính phủ thống nhất quản lý nợ công. Ngoài ra, nợ tự vay, tự trả
của doanh nghiệp nhà nước không được đưa vào phạm vi nợ công của Luật
Quản lý nợ công sửa đổi.
Giải trình trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy
ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết việc quy định Bộ Tài
chính chịu trách nhiệm nhà nước về nợ công là phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Mặt khác, nội dung này còn đúng tinh thần,
chủ trương của Đảng và nhà nước về cải cách bộ máy hành chính theo hướng
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc một tổ chức có thể làm
nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách
nhiệm chính.P.Nhung
Dân trí Chiếc xe tải ben khi lưu thông đến trước một
trường tiểu học thì mất thắng nên tài xế đánh lái để tránh va chạm với
các phương tiện dừng đèn đỏ ở phía trước. Chiếc xe ben đã lao lên vỉa hè
và đâm vào hàng rào của trường tiểu học, tông sập một phần tường rào và
căng tin trường học này.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h10 ngày 23/11, trên đường Nguyễn
Ái Quốc, đoạn qua khu phố 4, phường Hố Nai, TP Biên Hòa (Đồng Nai).
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe tải ben BKS 60C-101.44
do tài xế Võ Văn Chiến (22 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng
Nai) điều khiển theo hướng từ huyện Trảng Bom về TP Biên Hòa. Khi lưu
thông trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn trước Trường tiểu học Nguyễn Tri
Phương (cơ sở 2, phường Hố Nai, TP Biên Hòa) thì bị mất thắng.
Lúc này, tài xế lách xe vào bên phải đường nhưng khi thấy nhiều người
đang dừng chờ đèn đỏ phía trước nên lái xe tiếp tục lao lên vỉa hè đâm
vào hàng rào của Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương.
Hiện trường vụ tai nạn
Vụ va chạm khiến một phần tường rào và căng tin của trường học bị đổ
sập. Ngoài ra, trong lúc đánh lái, chiếc xe ben cũng đã va vào xe máy do
bà Phạm Thị Kim (58 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) điều khiển
đang từ trong đường hẻm đi ra khiến bà Kim bị thương. Nạn nhân sau đó đã
được người dân đưa đi cấp cứu.
Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, lúc xảy ra vụ tai nạn,
may mắn trường đã tan học khoảng 15 phút nên không có đông học sinh,
phụ huynh ra vào. Ngoài ra, nhiều người đang dừng đèn đỏ ở đó khi phát
hiện sự việc cũng đã nhanh chân chạy thoát.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Vĩnh Thủy
Samsung lên tiếng về cáo buộc bắt công nhân Việt lao động hà khắc
19:35 23/11/2017
Với cáo buộc về áp dụng điều kiện lao động hà khắc với công nhân, thậm
chí là với người mang thai, Samsung Việt Nam phủ nhận và khẳng định luôn
chấp hành đúng pháp luật.
Một tổ chức chức phi chính phủ của Thụy Điển có tên gọi IPEN cùng với
Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển
(CGFED) vừa công bố nghiên cứu về việc sử dụng lao động của Samsung tại
Việt Nam.
Samsung bị cáo buộc bắt công nhân lao động hà khắc
Báo cáo được xây dựng dựa trên việc phỏng vấn 45 nhân viên Samsung
Electronics Việt Nam. Theo báo cáo, nhiều nhân viên của Samsung không
được nhận hợp đồng lao động, làm việc trong điều kiện tiếng ồn ở khu sản
xuất cao hơn nhiều so với mức cho phép của Việt Nam.
Tất cả nhân viên được phỏng vấn đều cảm thấy mỏi mệt trầm trọng và
chóng mặt, việc sẩy thai ở người lao động diễn ra thường xuyên... Công
nhân của Samsung phải đứng làm việc trong suốt 8-12 tiếng trong ngày,
lặp đi lặp lại việc làm việc theo ca ngày đêm.
Một nhà máy của Samsung tại Việt Nam. Ảnh: Samsung.
Báo cáo cho biết ngay nhân viên mang thai cũng phải đứng làm việc và
nhiều người lao động gặp vấn đề về thị lực, sổ mũi, rối loạn tiêu hóa,
đau khớp, đau chân...
Điều kiện lao động, kiểm soát trong sinh hoạt thường ngày quá nghiêm
ngặt. Nhân viên có thời gian nghỉ ngắn. Nếu muốn đi vệ sinh thì lại phải
được cho phép ra vào đặc biệt.
Người lao động đang làm việc trong môi trường mở tiếp xúc với nhiều
loại hóa chất đa dạng nhưng lại không nhận thức được về những rủi ro hóa
chất trong công đoạn lắp ráp. Do đó, báo cáo cũng khuyến nghị cần thiết
phải điều tra bổ sung về việc rò rỉ hóa chất tại nhà máy của Samsung.
Samsung khẳng định báo cáo không có căn cứ sát thực
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã có phản hồi chính thức
về những vấn đề nêu ra trong báo cáo của IPEN. Hãng này cho rằng nội
dung báo cáo “không hề có căn cứ sát thực”.
Samsung cho rằng lấy làm tiếc về việc IPEN cùng với CGFED tiến hành
nghiên cứu điều tra mà không hề đến thăm nhà máy. Nghiên cứu cũng không
xác minh lại lập trường quan điểm của công ty mà chỉ đơn phương đưa ra
bản báo cáo.
Doanh nghiệp này cho biết đang tuân thủ một cách nghiêm ngặt pháp
luật Việt Nam cũng như những tiêu chuẩn toàn cầu. Tất cả cán bộ nhân
viên ngay khi vào công ty đều được ký hợp đồng lao động, mỗi bên giữ một
bản. Do đó, Samsung khẳng định báo cáo của IPEN về không đưa hợp đồng
cho người lao động là hoàn toàn sai.
Samsung Việt Nam phủ nhận cáo buộc về điều kiện lao động hà khắc với lao động nữ. Ảnh: Samsung.
Về vấn đề nghỉ ngơi sinh hoạt của nhân viên, Samsung Việt Nam cũng
phủ nhận báo cáo của IPEN, khi rằng thời gian nghỉ ngắn và khi muốn đi
vệ sinh phải được cho phép ra vào đặc biệt. Đồng thời, doanh nghiệp này
khẳng định các nhân viên có thể sử dụng nhà vệ sinh bất kỳ lúc nào và
không phải chịu bất kỳ giới hạn gì về thời gian.
Samsung cũng cho biết có cả trung tâm cơ xương khớp phục vụ nhân viên
với mục đích phòng ngừa các loại bệnh đa dạng có thể phát sinh do các
thao tác lặp đi lặp lại liên tục.
Về vấn đề hóa chất, hãng cho biết áp dụng các biện pháp phù hợp để
người thực hiện các công đoạn không bị phơi nhiễm với hóa chất. Nhà máy
được trang bị thiết bị thoát khí cùng với việc đeo các trang thiết bị
bảo hộ.
Doanh nghiệp này cũng cho biết khi nhân viên được xác nhận mang thai
sẽ lập tức tiến hành đăng ký thuộc diện đối tượng bà mẹ mang thai và
nuôi con nhỏ. Họ được bảo hộ và có dây chuyền làm việc riêng chuyên dành
cho bà bầu, có ghế ngồi và bữa ăn đặc biệt (2 lần mỗi tuần).
Khi nhân viên có bầu được 7 tháng trở lên thì có cơ chế cho phép được
nghỉ thai sản sớm đối với những người có nguyện vọng. Ngoài ra, bà bầu
còn có thể tự do sử dụng trung tâm y tế trong công ty để kiểm tra tình
trạng sức khỏe của mình, và được phép nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào.
Doanh nghiệp này cũng nói rằng đang làm việc về báo cáo của IPEN, và sẽ sớm có thông tin cụ thể.
Trao đổi với Zing.vn chiều nay, ông Lưu Hồng Sơn, Phó chánh
Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết Bộ chưa nhận được
báo cáo chính thức của Tổ chức phi chính phủ Thụy Điển là IPEN. Hiện nay
ông chỉ mới được biết qua kênh báo chí. Nếu có vấn đề xảy ra, Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành thanh kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn
cần báo cáo chính thức của IPEN.
IPEN là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ thành lập ở Thụy Điển
năm 1998, đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là
những nước đang phát triển.
Mục tiêu của IPEN là kết nối những nhóm vì sức khỏe môi trường và
cộng đồng. Qua đó xây dựng và thực hiện chính sách bảo vệ sức khỏe con
người và tạo môi trường an toàn trong việc sử dụng hóa chất.
IPEN làm việc trong bốn lĩnh vực chính là giảm và loại bỏ hóa chất
nguy hiểm nhất thế giới; thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa các loại hóa chất;
ngăn chặn sự lây lan của kim loại độc hại; xây dựng một phong trào toàn
cầu loại bỏ các chất độc hại.
Hiếu Công
Chấn động boxing, Trần Văn Thảo knock-out 13 giây vô địch WBC: Fan hết lời ca tụng
Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 00:06 AM (GMT+7)
(Tin thể thao, tin boxing) Trần Văn Thảo mang về chiếc đai lịch sử cho
boxing Việt Nam tại hạng siêu ruồi WBC châu Á, fan Việt Nam hồ hởi chúc
mừng, ca ngợi hết lời tay đấm 25 tuổi.
Video Trần Văn Thảo giành chiến thắng sau 13 giây, giật đai WBC châu Á
Trần Văn Thảo trong lần tham dự trận đấu boxing
chuyên nghiệp thứ 7 sự nghiệp chỉ cần 13 giây để giành thắng lợi bằng
knock-out kỹ thuật trước tay đấm George Lumoly đến từ Indonesia, để
giành chiếc đai lịch sử cho boxing Việt Nam. Đây là một chiến thắng
tuyệt vời, mang lại sự tự hào lớn cho không chỉ cá nhân Thảo mà người
hâm mộ boxing Việt cũng rất sung sướng.
Trần Văn Thảo giành đai WBC châu Á lịch sử cho boxing Việt Nam
Chàng "Mayweather Việt" chẳng khác nào một người hùng và các fan Việt
đã dùng những mỹ từ đẹp nhất để chúc mừng, tung hô chiến thắng của tay
đấm hạng siêu ruồi.
Nhiều fan đã tìm tới facebook cá nhân của Trần Văn Thảo để ca ngợi
hết lời. "Một chiến thắng lịch sử, quá nhanh quá nguy hiểm, xin chúc
mừng anh Trần Văn Thảo", tài khoản Tranvu... viết. Bạn nguyenmin... nói:
"Chúc mừng anh đã làm nên lịch sử". Bạn minhng..."Một chiến thắng vĩ
đại. Chúc mừng anh đã tạo ra cơn địa chấn với làng boxing Việt Nam".
Trên một trang fanpage có đăng tải trực tiếp những hình ảnh trận đấu
giữa Thảo và George, các khán giả nồng nhiệt chúc mừng. Nguyench..."Một
chiến thắng trong mơ ngay trong hiệp 1 của Trần Văn Thảo, boxing Việt
Nam đã được nâng lên một tầm cao mới".
"Việt Nam thường chỉ coi boxing là một môn cho có, các võ sỹ chỉ tập
luyện để thi đấu tầm nghiệp dư, nhưng Thảo đã mang tới một cách nghĩ
khác cho toàn bộ võ sỹ Việt Nam. Chúng ta chơi nghiệp dư nhưng hãy nghĩ
tới những trận cầu chuyên nghiệp", bạn songhy... viết.
Còn rất nhiều những bình luận khác của fan Việt, nhìn chung họ đều
cảm thấy "đã mắt" trước màn trình diễn của Trần Văn Thảo và họ hy vọng
đây sẽ là bàn đạp tuyệt vời giúp boxing Việt Nam vươn tầm thế giới.
Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…
Nhìn lại trận playoff lượt về World Cup 2018, Italia - Thụy Điển
ĐT Italia đã không vượt qua được vòng loại World Cup
2018 sau khi để thua Thụy Điển trong loạt playoff, khiến thủ môn
Gianluigi Buffon nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Nhưng Buffon có
thể đã hơi vội vàng, khi một diễn biến bất ngờ mới đây đang tạo ra cơ
hội cho Italia đến Nga mùa hè năm sau.
Tờ Libero cho biết Peru có thể không được dự World Cup
Tất cả đến nhờ một dự thảo luật vừa xuất hiện tại Quốc hội Peru, nước
có đội tuyển sẽ tham dự World Cup. Một nữ nghị sĩ của nước này sắp
trình lên một bản dự thảo mà theo đó liên đoàn bóng đá Peru sẽ mất quyền hoạt động độc lập của mình.
Theo tờ Libero của Peru, nữ nghị sĩ Paloma Noceda muốn đặt Liên đoàn
bóng đá Peru trực tiếp dưới quyền điều hành của chính phủ nước này nhằm
“ổn định đường lối hoạt động”, cụ thể hơn là không cho phép LĐBĐ Peru
tiến hành bầu cử chủ tịch theo nhiệm kỳ. Bà Noceda là một người theo
đường lối chính trị của cựu tổng thống Alberto Fujimori, mà số người
theo đường lối này lại đang chiếm đa số trong quốc hội Peru.
Luật FIFA quy định không một chính phủ nước nào được can thiệp trực
tiếp vào hoạt động của Liên đoàn bóng đá, và nếu một đạo luật như vừa đề
cập kể trên được thông qua, FIFA sẽ lập tức đuổi cổ Peru ra khỏi World Cup. Đội tuyển nước này đã mất 36 năm để lại được có vé dự Cúp thế giới nhưng lại có nguy cơ mất vé vì một sự kiện chính trị.
Tuy nhiên Libero cho biết bản dự thảo này vẫn phải được đệ trình ra
để bỏ phiếu và đảng của cựu tổng thống Fujimori có lẽ sẽ không cho bà
Noceda được như ý. Một đạo luật như vậy sẽ khiến đảng này mất rất nhiều
phiếu bầu của cử tri.
Nếu Peru thật sự bị FIFA đuổi khỏi World Cup, Italia có cơ hội
được thay thế. Tuy nhiên ĐT Chile và ĐT Hà Lan cũng nằm trong số có thể
được cân nhắc, dù điều đó còn phụ thuộc vào quan điểm từ phía FIFA. Họ
có lẽ sẽ chọn những đội đã thua loạt playoff, do đó cơ hội của Italia là
đáng kể.
Tên lửa BrahMos kết hợp Su-30MKI: 10 lý do khiến bộ đôi trở nên “vô đối”
Anh Tú |
3
Tiêm kích Su-30 MKI mang theo tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Ảnh: NDTV
Tên lửa BrahMos phóng thử thành công từ Su-30MKI sẽ giúp Ấn Độ có đủ
khả năng tấn công các tàu chiến đối phương ở khoảng cách xa hàng trăm
km ngoài khơi chỉ trong vài phút.
BrahMos, tên lửa hành
trình siêu âm nhanh nhất thế giới lần đầu tiên đã được Không quân Ấn Độ
(IAF) phóng thử thành công từ một chiếc tiêm kích Sukhoi Su-30MKI vào
ngày 22/11.
Vụ phóng thử
thành công có nghĩa là Không quân Ấn Độ sẽ có đủ khả năng tấn công các
tàu chiến thù địch ở khoảng cách xa hàng trăm km ngoài khơi chỉ trong
vòng vài phút sau khi nhận được lệnh.
10
lý do sau đây phần nào giải đáp tại sao sự kết hợp giữa tên lửa hành
trình siêu âm BrahMos và tiêm kích Su-30 MKI là một sự lựa chọn hoàn
hảo, gia tăng sức mạnh đáng kể cho Không quân Ấn Độ.
1) Hải quân và Lục quân Ấn Độ đã vận hành nhiều biến thể khác nhau của tên lửa BrahMos
- loại có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 500 km. Đến nay,
BrahMos đã được triển khai cho các tàu chiến Hải quân và nhiều đơn vị
của Lục quân Ấn Độ - những phiên bản siêu âm tấn công mặt đất.
2)
Biến thể BrahMos phóng thử ngày 22/11 của Không quân Ấn Độ có nhiều
điểm khác biệt. Không giống với phiên bản dùng cho Hải quân và Lục quân
vốn có kích thước to hơn và nặng tới 3 tấn, biến thể của Không quân chỉ
có trọng lượng 2,5 tấn và được thiết kế chuyên dụng dành cho tiêm kích
Su-30 MKI.
3) Do khối lượng tương đối
nặng của tên lửa, một chiếc Su-30 chỉ có thể mang theo duy nhất 1 quả
BrahMos trong mỗi lần thực thi nhiệm vụ. Đối với các lực lượng vũ trang,
việc sẵn có nhiều tên lửa như BrahMos, sức mạnh hỏa lực của họ sẽ được
bổ sung đáng kể.
4) Phần mềm dùng
trên tiêm kích Su-30MKI được các kỹ sư của IAF phát triển còn Công ty
quốc phòng Hindustan Aeronautics (HAL) thì đảm trách các cải tiến về cơ
khí và điện tử. Việc lắp đặt các cảm biến hành trình cho tên lửa là công
việc của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ.
Theo Không quân Ấn Độ,
"việc tích hợp cho Su-30 MKI là công việc rất phức tạp, liên quan tới
nhiều hiệu chỉnh về cơ khí, điện tử và phần mềm trên máy bay".
BrahMos, tên lửa hành trình siêu âm nhanh nhất thế giới của Ấn Độ. Ảnh: Money Control
5) Một máy bay Su-30 được trang tên lửa BrahMos có thể bay 1.500 km hướng tới mục tiêu thù địch trên biển.
6)
Sử dụng chế độ xác định mục tiêu đặc biệt của radar, Su-30 có thể khóa
tàu chiến đối phương rồi phóng tên lửa BrahMos từ những khoảng cách rất
xa trước khi nó có thể bị hệ thống phòng thủ tên lửa hạm đối không của
tàu chiến đáp trả.
7) Sau khi phóng, Su-30 sẽ di chuyển ra xa còn tên lửa BrahMos sử dụng đầu dò của chính nó để định vị mục tiêu.
8)
Do có thể đạt tới vận tốc Mach 2.8 (gấp 2,8 lần vận tốc âm thanh),
BrahMos đặc biệt khó bị đánh chặn bởi các tên lửa hạm đối không hiện
đang được triển khai trên các tàu chiến hàng đầu thế giới.
9)
Sự kết hợp giữa Su-30 và tên lửa BrahMos đồng nghĩa với việc Không quân
Ấn Độ có thể ra đòn hạ gục mục tiêu chỉ trong vài phút nếu được lệnh,
nhanh hơn nhiều việc điều động một tàu chiến tới tấn công mục tiêu trên
biển.
10) Tên lửa BrahMos là sản phẩm
liên doanh giữa Ấn Độ và Nga và được đặt theo tên gọi của 2 dòng sông
Moscow và Brahmaputra của hai nước.
Tên lửa hành trình BrahMos lần đầu tiên được phóng thử thành công từ tiêm kích Su-30MKI
theo Trí Thức Trẻ
Giúp cô gái 20 USD, người vô gia cư được trả ơn gấp 5.000 lần
Dân trí Một cô gái 27 tuổi ở Mỹ đã quyên tặng hơn
110.000 USD để trả ơn người đàn ông vô gia cư từng giúp cô 20 USD cuối
cùng trong túi khi xe của cô gặp sự cố trên đường cao tốc.
Kate McClure (phải) chụp ảnh cùng Johnny Bobbitt Jr (trái) (Ảnh: AP)
Kate McClure, 27 tuổi, ở Bordentown thuộc bang New Jersey, Mỹ đang
lái xe tới Philadelphia trên đường cao tốc hồi tháng trước thì xe ô tô
của cô bất ngờ bị hết xăng. Khi đó trời đã khuya và McClure may mắn gặp
Johnny Bobbitt Jr. - một người đàn ông vô gia cư.
“Tôi lái xe đi xa nhất có thể, sau đó tôi bước xuống xe và đi bộ về
phía trạm xăng gần nhất. Đó là lúc tôi gặp Johnny. Ông ấy bảo tôi quay
trở lại xe và khóa cửa xe lại. Vài phút sau đó, ông ấy quay trở lại,
mang theo can xăng và đưa cho tôi 20 USD cuối cùng của ông ấy để đảm bảo
rằng tôi có thể trở về nhà an toàn”, McClure kể lại.
Sau khi được Johnny giúp mua xăng, McClure, một nhân viên làm việc
tại Sở Giao thông New Jersey, cho biết cô không có tiền để trả lại người
đàn ông lạ mặt ngay đêm hôm đó. Sau đó, cô gái trẻ lái xe về nhà.
Vài ngày sau, McClure đã quay trở lại con đường nơi cô gặp Johnny để
đưa cho ông tiền, quần áo và đồ ăn như một cách để cô trả ơn người đã
giúp đỡ mình. Mặc dù vậy, hình ảnh người đàn ông gia cư vẫn luôn xuất
hiện trong suy nghĩ của McClure. Điều khiến McClure ấn tượng là Johnny
sẵn sàng chia sẻ những món đồ mà ông nhận được cho những người bạn vô
gia cư khác cũng đang gặp khó khăn như ông.
Chiến dịch GoFundMe của McClure đã nhận được hơn 110.000 USD tiền ủng hộ (Ảnh: Dailymail)
McClure đã quyết định làm điều gì đó lớn hơn cho Johnny. Cô đã thành
lập chiến dịch quyên góp tiền trên trang mạng GoFundMe và chia sẻ câu
chuyện của chính cô. McClure mong muốn có thể kêu gọi được 10.000 USD để
giúp Johnny có chỗ ở và trang trải các khoản chi phí khác.
Chiến dịch quyên góp của McClure đã thu hút sự chú ý của nhiều người
và thành công ngoài mong đợi. Tính đến hôm qua 21/11, khoảng 3.100 người
đã tham gia chiến dịch của McClure và cô đã quyên góp được hơn 110.000
USD để dành tặng cho Johnny, gấp 10 lần so với mục tiêu ban đầu. Câu
chuyện nhân văn của McClure và Johnny cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của
cộng đồng mạng tại Mỹ trong những ngày vừa qua.
Thành Đạt
Theo Dailymail
Ban đêm càng sáng, con người càng mệt
23/11/2017 22:50
Tại nhiều nơi trên thế giới, ban đêm đang trở nên sáng hơn và đây là thông tin không tốt lành gì cho nhân loại.
Dữ liệu vệ tinh của Cơ quan Đại dương và Khí tượng quốc gia Mỹ (NOAA)
cho thấy những khu vực ngoài trời được chiếu sáng nhân tạo vào ban đêm
trên trái đất đã tăng 2% mỗi năm (về cả diện tích và độ sáng) trong giai
đoạn 2012-2016, qua đó làm gia tăng nỗi lo về tác động sinh thái của
tình trạng ô nhiễm ánh sáng lên con người và sinh vật.
Một
nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances hôm 22-11 cho rằng ô nhiễm
ánh sáng trong thực tế còn tồi tệ hơn thế do bộ cảm biến của vệ tinh
không thể ghi nhận được loại ánh sáng đèn LED được sử dụng ngày càng
nhiều.
Nhà vật lý học Christopher Kyba của Trung tâm Nghiên
cứu địa khoa học Đức - người đứng đầu cuộc nghiên cứu - cho rằng vấn đề
không nằm ở đèn LED mà ở chỗ con người sử dụng ngày càng nhiều đèn LED
với suy nghĩ đây là công nghệ tiết kiệm điện, dẫn đến tác dụng ngược.
TP Los Angeles - Mỹ sáng đèn vào ban đêm Ảnh: LOS ANGELES TIMES
Các
chuyên gia cảnh báo ô nhiễm ánh sáng có thể làm rối loạn đồng hồ sinh
học ở người trong lúc làm gia tăng nguy cơ ung thư, tiểu đường và trầm
cảm. Sự di trú và sinh sản của nhiều loài sinh vật cũng chịu ảnh hưởng.
"Nhiều người đang sử dụng ánh sáng vào ban đêm mà không suy nghĩ về hậu
quả. Cái giá phải trả không chỉ về kinh tế mà còn sinh thái, môi trường"
- ông Franz Holker, chuyên gia thuộc Viện Sinh thái học về nước sạch và
ngư nghiệp Leibniz (Đức) và là thành viên nhóm nghiên cứu, nhận định.
Để
giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp,
như sử dụng các nguồn sáng cường độ thấp, loại đèn LED ít gây tác động
tiêu cực nhất, phương thức chiếu sáng hiệu quả hơn tại những nơi như bãi
đậu xe, đường phố... và tắt đèn khi không sử dụng.
Hoàng Phương
Băng đảng MS-13 giết người man rợ ngay trên đất Mỹ
23/11/2017 17:08
(NLĐO) – Một nạn nhân đã bị các thành viên của băng nhóm MS-13 đâm 100
nhát, chặt đầu và moi tim tại một công viên ở khu vực Wheaton, bang
Maryland – Mỹ.
Theo thông tin được tòa án hạt Montgomery công bố hôm 22-11, vụ giết
người ghê rợn nêu trên liên quan đến 10 thành viên MS-13. Được biết,
chúng đã dùng bộ đàm liên lạc với nhau, đưa nạn nhân đến công viên
Wheaton Regional Park rồi ra tay.
Thi thể của nạn nhân được
phát hiện vào ngày 5-9 tại một ngôi mộ do những kẻ thủ ác đào sẵn trong
khu rừng thuộc công viên Wheaton Regional Park. Giới chức hiện vẫn đang
nỗ lực xác định danh tính nạn nhân. Người này nhiều khả năng là một
người đàn ông gốc Tây Ban Nha sinh sống tại TP Annapolis, bang Maryland.
Theo Washington Post,
nạn nhân bị sát hại vào đầu mùa xuân nhưng cảnh sát chỉ biết được vụ
việc sau khi nhận được tin báo. Người cung cấp tin đã dẫn cảnh sát đến
ngôi mộ chôn nạn nhân và một cuộc điều tra được tiến hành.
Nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ là Miguel Angel Lopez-Abrego, 19 tuổi. Hắn ta bị bắt vào ngày 11-11 tại bang Bắc Carolina - Mỹ.
Miguel Angel Lopez-Abrego. Ảnh: BBC
Hôm
22-11, y bị buộc tội giết người cấp độ 1 và hiện đang bị giam giữ. Theo
Trợ lý công tố viên bang Maryland - ông Kelly McGann, Lopez-Abrego là
kẻ đầu tiên dùng dao đâm vào ngực nạn nhân. Cảnh sát tiết lộ con dao dài
40 cm.
Hồ sơ vụ án không đề cập đến động cơ gây án, trong lúc
nhân viên điều tra tin rằng những kẻ thủ ác đã lên kế hoạch trong khoảng
2 tuần trước khi ra tay.
Cảnh sát hiện vẫn đang truy lùng những nghi phạm còn lại.
Trong
một vụ tấn công tàn bạo khác liên quan đến MS-13 tại công viên Wheaton
Regional Park, 2 nạn nhân đã bị 15 đối tượng điên cuồng đấm, đá và tấn
công bằng cành cây. Nạn nhân được đưa vào viện sau đó và may mắn sống
sót.
Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ xóa sổ băng nhóm MS-13.
Cao Lực (Theo SCMP, BBC)
Malaysia bắt giữ 22 ngư dân Việt Nam tại vùng biển Nenasi
Cập nhật: 23-11-2017 | 22:17:35
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Theo
báo New Straits Times, Cơ quan Bảo vệ tài nguyên thủy sản bang Pahang
đã bắt giữ 22 ngư dân cùng 2 tàu cá Việt Nam sử dụng lưới kéo đánh bắt
bất hợp pháp trong vùng biển Nenasi, Pekan của bang Pahang.
Vụ
bắt giữ xảy ra lúc 10 giờ 25 phút ngày 22/11. Đội tuần tra của cơ quan
trên đã phát hiện 2 tàu cá vi phạm cùng với thủy thủ đoàn gồm 22 ngư dân
Việt Nam và 3 tấn cá, cách Sungai Miang, Pekan 29 hải lý.
Giám
đốc Cơ quan Bảo vệ tài nguyên thủy sản bang Pahang, ông Azahari Othman
cho biết các tàu cá Việt Nam vi phạm đều không có giấy phép và 2 tàu cá
này cùng với các thiết bị trên tàu có giá trị khoảng 2,5 triệu Ringgit
(606.000 USD). Theo ông Azahari, ngư dân nước ngoài bị bắt do đánh bắt
trái phép ở vùng biển Malaysia có thể bị phạt tới RM20.000 (4.850 USD)
theo Đạo luật Thuỷ sản năm 1985.
Ông cũng cho biết, Chính phủ
Malaysia cấm sử dụng lưới kéo vì có thể làm hỏng rạn san hô và gây mất
cân bằng sinh thái đối với vùng biển nước này./.
Sự nhiệt tình quá mức của chú rể đã phá hoại bầu không khí đám cưới đáng lẽ phải vô cùng vui vẻ.
Mới đây tại một đám cưới
ở Tùng Cương, Thâm Quyến, Trung Quốc đã diễn ra cảnh tượng gây xôn xao
dư luận, chú rể đến nhà gái đón dâu, thấy cửa lớn đóng chặt đã trực tiếp
dùng búa, đập vỡ nát cửa nhà cô dâu, khiến phù dâu bị thương, máu đầy
mặt.
Theo thông tin đăng tải, chú rể là
người nơi khác đến Tùng Cương lấy vợ. Theo tập tục ở địa phương chú rể,
muốn rước được cô dâu ra ngoài, chú rể phải mang theo một chiếc búa đến gõ cửa vào cửa nhà cô dâu.
Nào ngờ đến khi thực hiện nghi lễ, chú
rể đã đập phá rất hăng say cửa nhà cô dâu, khiến cánh cửa vỡ nát, thủy
tinh vỡ bay khắp nơi, làm cả đoàn phù dâu trong phòng bị thương. Người
thì bị thủy tinh cắt vào chân, vào vai, người thì bị thủy tinh bay vào
mặt khiến máu chảy rất nhiều.
Không khí đám cưới đang từ rất vui vẻ thoáng chốc trở nên hoảng loạn. Nhiều người tỏ ra tức giận vì hành động của chú rể, người khác lại tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của những phù dâu đáng thương.
Không rõ sau đó, đám cưới tiếp tục
diễn ra như thế nào nhưng dân mạng chắc chắn rằng, ngày vui của cô dâu
và chú rể đã không còn được trọn vẹn.
Tin tài trợ
Annieunu.vn
Sự việc cũng được một người có mặt tại
hiện trường quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút được đông đảo
sự quan tâm của dư luận. Đông đảo mọi người đều cho rằng, mặc dù là tập
tục, nghi lễ truyền thống không thể bỏ được, thế nhưng vẫn nên căn cứ
vào tình hình thực tế để làm theo.
Trong trường hợp này, chú rể hoàn
toàn có thể làm lấy lệ vì cánh cửa nhà cô dâu làm bằng kim loại và thủy
tinh, rất khó bị phá vỡ. Cũng may, sự việc lần này chưa đến mức quá
nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của những cô phù dâu xinh đẹp.
Quân đội và cảnh sát Indonesia vẫn tiếp tục kiểm tra trinh tiết đối
với các nữ tân binh, mặc dù khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố
việc này không có giá trị khoa học.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), các quan chức cấp cao của
cảnh sát và quân đội Indonesia tuyên bố lực lượng an ninh của họ vẫn áp
dụng bài kiểm tra bị cáo buộc là tàn nhẫn và phân biệt đối xử.
Nisha Varia, giám đốc phụ trách về quyền của phụ nữ tại HRW, cho
biết: "Việc chính phủ Indonesia tiếp tục cho phép các bài kiểm tra trinh
tiết phản ánh sự thiếu ý chí chính trị trong việc bảo vệ quyền của phụ
nữ Indonesia”.
HRW kêu gọi Tổng thống Indonesia Joko Widodo ra lệnh cho cảnh sát trưởng quốc gia và chỉ huy quân đội cấm các bài kiểm tra này.
Theo AP, bài kiểm tra trinh tiết bao gồm “kiểm tra bằng ngón tay" để
xác định xem màng trinh của ứng viên nữ còn nguyên vẹn hay không.
Năm 2014, WHO đưa ra một bản hướng dẫn lâm sàng về chăm sóc sức khoẻ
cho phụ nữ bị lạm dụng tình dục, trong đó nói rằng bài kiểm tra này
“thiếu cơ sở khoa học”.
HRW cho biết ứng viên “trượt bài kiểm tra” sẽ không bị phạt nhưng tất
cả nữ ứng viên đều miêu tả bài kiểm tra này đau đớn, ngại ngùng và gây
chấn thương.
Theo HRW, bài kiểm tra trinh tiết cũng được sử dụng bởi lực lượng an ninh ở Ai Cập, Ấn Độ và Afghanistan.
Quân đội Indonesia đã áp dụng cách kiểm tra này trong nhiều thập kỷ
và trong một số trường hợp, bài kiểm tra cũng được thực hiện với hôn thê
của các sĩ quan quân đội, theo HRW.
Người Mỹ bị Triều Tiên bắt giam đoàn tụ với gia đình
Aijalon Mahli Gomes Gomes đoàn tụ với
người thân tại Mỹ sau khi trở về từ Triều Tiên năm 2010. Đứng cạnh Gomes
là cựu Tổng thống Jimmy Carter (trái) (Ảnh: Reuters)
Theo CNN, Aijalon Mahli Gomes bị phát hiện chết cháy vào tối
ngày 17/11 tại công viên Mission Bay ở thành phố San Diego, bang
California, Mỹ. Nguồn tin từ cảnh sát cho một một sĩ quan thuộc đội tuần
tra quốc lộ California đã phát hiện ra Gomes đang chìm trong đám lửa ở
một khu đất và dừng lại để cứu người đàn ông này.
Gomes đã thiệt mạng ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, hiện chưa rõ
nguyên nhân dẫn tới cái chết của người đàn ông 38 tuổi này. Kết quả điều
tra sơ bộ cho thấy đây có thể là cái chết do tai nạn hoặc tự sát. Kết
luận cuối cùng dự kiến được công bố sau khi Văn phòng Xét nghiệm Y tế
hoàn tất quá trình điều tra.
Aijalon Mahli Gomes mới chuyển từ thành phố Boston tới San Diego gần
đây. Cái chết của Gomes làm dấy lên nhiều nghi vấn về cuộc đời của công
dân Mỹ này sau khi trở về từ Triều Tiên.
Gomes bị Bình Nhưỡng bắt giam vào tháng 1/2010 sau khi đi từ Trung
Quốc sang Triều Tiên. Chính quyền Triều Tiên đã tuyên án Gomes 8 năm lao
động khổ sai và phạt 600.000 USD với tội danh vượt biên trái phép.
Tháng 8/2010, Gomes được Triều Tiên trả tự do sau khi cựu Tổng thống
Mỹ Jimmy Carter trực tiếp tham gia đàm phán để thuyết phục Bình Nhưỡng
thả người. Là nhà lãnh đạo bỏ nhiều công sức với nỗ lực làm tan băng
quan hệ Mỹ - Triều, cựu Tổng thống Carter cũng không đưa ra bất kỳ phát
ngôn nào về chuyến đi của ông tới Triều Tiên để đàm phán về việc thả
Mahli Gomes.
Cựu Tổng thống Carter từng tham gia vào quá trình đàm phán với Triều Tiên để đưa Gomes về Mỹ (Ảnh: AP)
Trước khi bị Triều Tiên bắt giữ, Gomes đã sống ở Hàn Quốc được khoảng
9 năm. Ông Michael Farrow, chú của Gomes, nói rằng ông không biết lý do
khiến cháu trai mình xâm nhập vào Triều Tiên. Theo ông Farrow cháu ông
không phải là người có hành vi cực đoan và có lẽ Gomes chỉ muốn vào
Triều Tiên để giúp đỡ và dạy học.
Một cuốn sách được xuất bản năm 2015 cho biết Gomes dạy tiếng Anh cho
học sinh ở các vùng nông thôn ở Hàn Quốc khoảng 2 năm trước khi sang
Trung Quốc và động lực thúc đẩy ông là “niềm tin vào sự bình đẳng toàn
cầu”.
“Trong 9 tháng bị bắt giữ ở một nhà tù hẻo lánh dưới sự giám sát chặt
chẽ, những người bạn và gia đình của ông ấy ở Mỹ không có bất kỳ thông
tin nào về tình trạng sức khỏe cũng như nơi ông ấy bị giam giữ trong khi
căng thẳng liên tục leo thang trong khu vực”, thông tin từ cuốn sách
cho biết.
Gomes gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được thả về
Mỹ. Từ đó đến nay, Gomes được cho là vẫn đang tiếp tục hồi phục sau chấn
thương gặp phải trong giai đoạn bị giam giữ ở Triều Tiên.
Gần đây dư luận Mỹ cũng xôn xao về cái chết của Otto Warmbier - người
bị Triều Tiên bắt giữ năm 2016 và trả về Mỹ hồi tháng 6 trong tình
trạng hôn mê. Warmbier qua đời không lâu sau khi được Triều Tiên thả về
nước. Trước đó, sinh viên 22 tuổi này bị Bình Nhưỡng kết tội vì đánh cắp
một biểu ngữ tuyên truyền tại khách sạn khi tới Triều Tiên du lịch.
Thành Đạt
Tổng hợp
Sét châm ngòi phản ứng hạt nhân trong cơn bão
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện bằng chứng cho thấy những cơn giông bão kích hoạt phản ứng hạt nhân trong không trung.
Những tia sét sinh ra phản hạt, dẫn tới phản ứng hạt nhân tự nhiên. Ảnh minh họa: Vasin Lee.
Trong nghiên cứu công bố hôm qua trên tạp chí Nature, nhà vật lý học Teruaki Enoto ở
Đại học Kyoto, Nhật Bản, chứng minh những tia sét đóng vai trò như máy
gia tốc hạt tự nhiên để châm ngòi cho phản ứng hạt nhân trên không
trung, theo Live Science.
Kết quả nghiên cứu của Enoto và cộng sự giúp xác nhận suy đoán về hiện
tượng này được đưa ra năm 1925. Vào thời đó, giới nghiên cứu nêu giả
thuyết những hạt phóng xạ mang năng lượng có thể lướt xuyên qua sấm sét
của cơn giông bão. Những hạt này phát ra năng lượng ở bước sóng đặc
biệt. Nhóm nghiên cứu của Enoto lần đầu tiên xác định các bước sóng đó.
Khi sét đánh, luồng electron phóng ra với vận tốc siêu nhanh giữa đám
mây và bề mặt Trái Đất hoặc giữa hai đám mây, nhưng chúng không di
chuyển qua không gian trống. Dọc đường đi, chúng liên tục va chạm với
phân tử khí trong khí quyển. Va chạm này làm các phân tử khí nóng lên
cực độ, chuyển thành trạng thái plasma và sáng rực lên nhờ bức xạ vật
thể đen (blackbody radiation), một loại bức xạ điện từ do những vật thể
mờ đục phát ra.
Con người có thể nhìn thấy một phần ánh sáng chói mắt đó dưới dạng tia
chớp lóe lên. Nhưng sự phát xạ còn diễn ra dưới dạng sóng, bao gồm tia X
và tia gamma, ngoài khả năng quan sát của mắt thường.
Nghiên cứu của Enoto chỉ ra những tia mang năng lượng không thể nhìn thấy này, đặc biệt là tia gamma, đánh bật neutron từ những phân tử ni
tơ và oxy trong không khí xung quanh, tạo ra phản ứng phân hạch hạt
nhân. Hạt nhân của nitơ với 14 neutron khá ổn định, nhưng khi mất một
neutron, nó trở thành nitơ 13 (N-13), một đồng vị phóng xạ kém ổn định
hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với oxy, dẫn tới sự ra đời của đồng vị
oxy 15 (O-15).
Tất cả phân tử N-13 và O-15 phân rã nhanh chóng sau đó. Mỗi đồng vị kém
ổn định bắn ra thêm một neutrino và positron. Cả hai đều là những hạt sơ
cấp với các đặc tính lạ. Hạt neutrino phóng ra xa gần như không thể
phát hiện. Nhưng hạt positron, phản hạt của electron, tiếp tục va chạm
với electron trong không khí. Khi một cặp hạt và phản hạt va chạm với
nhau, chúng bị triệt tiêu trong nháy mắt.
Trong nghiên cứu, Enoto và đồng nghiệp sử dụng các máy dò bức xạ lắp ở
trạm điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở Niigata, dọc vùng biển Nhật Bản.
Trong một cơn giông bão hồi tháng 2 năm nay, nhóm nghiên cứu phát hiện
bức xạ mạnh từ những tia sét ngoài khơi, bao gồm một tia gamma lóe lên
chớp nhoáng, kéo theo một tia gamma dài hơn có năng lượng 0,511
megaelectron volt (MeV). Đây là mức năng lượng thường thấy từ positron
và electron sau một phản ứng hạt nhân.
"Tia gamma này là một bằng chứng xác thực về sự triệt tiêu
positron-electron, giúp chỉ ra những phản ứng quang hạt nhân có thể được
kích hoạt bởi giông bão", nhà vật lý học Leonid Babich ở Trung tâm Hạt
nhân Liên bang Nga, bình luận về kết quả nghiên cứu.
Phương Hoa
10 câu hỏi mà các nhà khoa học chưa có câu trả lời (P2)
Dân trí Nhiều thế kỷ sau, khoa học vẫn tiếp tục nghiên
cứu các câu hỏi khó, các bối rối hàng ngày. Tuy nhiên, ngay cả với trí
tuệ rực rỡ hội tụ thông qua một mạng máy tính trên toàn thế giới, chúng
ta vẫn không có tất cả các câu trả lời. >> 10 câu hỏi mà các nhà khoa học chưa có câu trả lời (P1)
5. Có bao nhiêu loài trên Trái đất?
Trái đất là nhà của vô vàn các sinh vật và thực vật. Những con hồng
hạc bay đầy trời, những con voi khổng lồ dẫm đạp qua các vùng hoang mạc,
và những trái cây lạ và dương xỉ giấu trong những vết nứt ở khắp mọi
nơi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết có bao nhiêu loài khác nhau rải rác
trên hành tinh của chúng ta. Có quá nhiều. Nhưng điều đó không ngăn cản
các nhà khoa học cố gắng xác định số lượng khó nắm bắt đó.
Từ hai thế kỷ rưỡi trước, Nhà thực vật học Carl Linnaeus đã nhận ra
rằng con người cần có một hệ thống để theo dõi các loài trên hành tinh
của chúng ta. Ông bắt đầu phân loại cả thực vật và động vật bằng cách sử
dụng ngôn ngữ phân loại mà đặt tên, sắp xếp và phân loại sinh vật và
thực vật.
Sau nhiều thế hệ làm việc, theo một số ước tính, chúng ta vẫn chỉ đếm
được khoảng 1,5 triệu loài, chiếm khoảng 15% tổng số loài. Điều đó có
nghĩa phần lớn các sinh vật vẫn cần mô tả đầy đủ. Điều này đặc biệt đúng
đối với các loài giá trị thấp và bị đánh giá thấp như nấm, trong đó
chúng ta thực sự chỉ mới mô tả được 10 phần trăm. Ngược lại, chúng ta đã
thực hiện việc này khá tốt với các động vật có vú, hầu hết trong số đó
đã được đăng nhập.
Tất cả các con số chỉ đơn giản là ước đoán thống kê, do đó, chúng ta
có thể không bao giờ thực sự biết chính xác. Có lẽ mối quan tâm lớn hơn
là các loài dường như đang biến mất ở tốc độ nhanh hơn bất cứ lúc nào kể
từ khi khủng long tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm. Rốt cuộc, nếu tất
cả các sinh vật đang biến mất, chúng ta con người có thể là kế tiếp. 4. Thực tế có thật không?
Thực tế con người là một khái niệm không vững chắc. Bất cứ ai thức
dậy từ một cơn ác mộng sống động đều biết mình cảm thấy như đang ở đâu
đó giữa ký ức và giấc mơ. Những trải nghiệm này củng cố ý kiến cho
rằng có những hạn chế đối với giác quan của chúng ta. Có lẽ mắt, tai và
khứu giác của chúng ta không thực sự kể toàn bộ câu chuyện về thực tại
xung quanh chúng ta.
Có lẽ những điều và những người trong cuộc sống của chúng ta chỉ đơn
thuần là ảo tưởng. Làm thế nào để chúng ta biết rằng bất kỳ vật thể và
sinh vật nào thực sự tồn tại? Có lẽ chúng là cấu trúc trong cơ chế nội
tại của chính chúng ta, được sinh ra bởi tiềm thức của chúng ta cho các
mục đích không rõ. Vũ trụ có thể là một hình ba chiều, một sự sáng tạo
máy tính theo phong cách "Ma trận", có nghĩa nó lôi kéo trí óc của chúng
ta và sai khiến chúng ta đến một mục đích bất chính.
Các nhà khoa học và nhà vật lý không chắc rằng chúng ta sẽ hiểu được
bản chất của thực tế. Chúng ta nghiên cứu vật lý càng sâu, tính cơ học
của vũ trụ càng trở nên xa lạ. Chúng ta tiếp tục khám phá ra các hạt mới
và các lực cơ bản, từ các phân tử đến các nguyên tử, dẫn dắt cơ thể và
thế giới của chúng ta. Vũ trụ có thể hoàn toàn được tạo thành từ hàng
chục hoặc hàng nghìn kích thước mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp trong
bất kỳ cách trực tiếp nào.
Có lẽ lỗ hổng khoa học mà chúng ta đã vạch ra sẽ không chấm dứt. Cho
dù các loài tập hợp của chúng ta trở nên thông minh như thế nào thì thực
tế sẽ luôn luôn là một sự trừu tượng mà chúng ta không bao giờ có thể
chắn chắn. 3. Sự sống bắt đầu như thế nào?
Hành tinh của chúng ta tràn ngập cây cối, cỏ, chim và ong. Nó cũng
tràn ngập vô số vi khuẩn. Tất cả nó là cuộc sống, và tất cả nó tái tạo
sự sống. Thế nhưng thế giới đã bắt đầu cuộc sống như thế nào ở nơi đầu
tiên? Làm thế nào một khối lượng tế bào chuyển từ một tập hợp của các
phân tử hữu cơ trơ thành một linh hồn “lắc lư” và đôi khi thậm chí còn
thông minh?
Câu trả lời ngắn gọn là: Chúng ta không biết chính xác cuộc sống đã
bắt đầu ra sao. Có thể khoảng 4 tỷ năm trước, người ngoài hành tinh đã
bỏ lại một vài vi khuẩn và để chúng chạy hoang dã. Và dĩ nhiên, nhiều
tôn giáo có giải thích siêu nhiên cho nguồn gốc của cuộc sống.
Nhiều nhà khoa học cho rằng cuộc sống là một tiến trình tự nhiên của
các hành tinh có các thành phần cần thiết cho sinh học như carbon,
hydro, oxy và các khối xây dựng cơ bản khác. Với tia lửa điện đúng – có
thể nói là một tia chớp - những khối đá nền từ từ phát triển thành các
thành tế bào và DNA thích hợp để tái sản xuất sự sống. Các nhà nghiên
cứu đang liên tục tiến hành các thí nghiệm như thế này trong các phòng
thí nghiệm, hy vọng sẽ “phóng to” thành công thức làm nên sự sống.
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng làm thế nào những mảnh của các phần
“không sống” đã tụ họp lại thành những sinh vật sống thực sự vẫn là bí
ẩn. Có thể chúng ta vẫn chưa biết gì về những đặc tính thực sự định hình
sự sống. Hoặc có lẽ chúng ta “bị mù” với các nguyên tắc của vật lý mà
thực sự làm nên dấu vết sự sống. Bất kể là gì, việc tìm kiếm nguồn gốc
của cuộc sống chắc chắn sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. 2. Có thể du hành thời gian không?
Theo khái niệm khoa học viễn tưởng, du hành thời gian là một trong
những chuyến đi quyến rũ nhất. Thật khó để không băn khoăn sẽ như thế
nào nếu lùi lại lịch sử để chứng kiến một trận chiến La Mã đang diễn
ra. Có lẽ thậm chí còn hấp dẫn hơn để suy nghĩ về thế giới của chúng ta
sẽ như thế nào nếu bạn có thể ngay lập tức nhìn vào 1.000 năm tới trong
tương lai.
Hóa ra, đi du hành thời gian có thể không phải là viễn tưởng. Có thể chúng ta chưa tìm ra cách làm cho nó hiệu quả.
Một khả năng là lỗ sâu vũ trụ (wormhole), là những cây cầu có thể
giúp người ta di chuyển qua không gian và thời gian. Nếu bạn có thể phá
mở vào một lỗ sâu, theo lý thuyết, bạn có thể vào đó và sau đó quay về
phía bên kia của thiên hà ở một nơi khác.
Chúng ta có thể thử du hành với tốc độ ánh sáng, tại thời điểm đó thế
giới của bạn chậm lại rất nhiều so với nơi bạn để lại phía sau. Khoa
học hiện nay của chúng ta nói rằng không có gì có thể di chuyển nhanh
như ánh sáng, và thậm chí nếu có thể, nó có thể xé cơ thể chúng ta thành
nhiều phần.
Có lẽ chúng ta có thể quay quanh các hố đen khổng lồ, có lực hấp dẫn
không thể tin được thực sự làm chậm thời gian. Du hành bởi lỗ đen và
trải nghiệm của bạn về thời gian sẽ được giảm đi một nửa so với cuộc
sống trên trái đất. Nếu bạn quay trở lại 10 năm sau theo nhận thức của
bạn, gia đình bạn đã trải qua 20 năm trong thời gian đó.
Hoặc có lẽ chúng ta có thể sử dụng các dây vũ trụ, cái gọi là vết nứt
trong vũ trụ, để điều hướng thời gian. Những dây (đôi khi cũng có vòng
lặp) có khối lượng rất lớn mà chúng thực sự có thể làm cho không gian –
thời gian xung quanh chúng dao động.
Thao tác bất kỳ một trong những kịch bản này có thể cho chúng ta khả
năng thực hiện chuyến du hành thời gian. Ngay cả khi chúng ta có thể tìm
ra khoa học, có rất nhiều nghịch lý có thể làm cho chuyến du hành thời
gian không khả thi hoặc hết sức nguy hiểm. Vì vậy, cho bây giờ, du hành
thời gian vẫn chỉ đơn giản là những thứ trong sách và phim ảnh. 1. Vũ trụ có thực sự vô hạn?
Khi bạn nhìn lên đêm đen và thấy vô vàn ngôi sao nằm rải rác khắp bầu
trời, thật dễ dàng để tưởng tượng vũ trụ là vô hạn. Nhưng khoa học thực
sự không thể nói cho chúng ta biết liệu vũ trụ là vô hạn hay hữu hạn.
Cũng như mọi thứ khác, các nhà nghiên cứu có những lý thuyết. Sau khi
phân tích các bản đồ được tạo ra bởi các quan sát được thực hiện bằng
Khảo sát Quang phổ dao động Baryon (BOSS), một kính thiên văn cực mạnh ở
New Mexico, nhóm xác định rằng vũ trụ là một sơ đồ cực kỳ phẳng. Cuộc
khảo sát dựa trên các quan sát "chỉ có" 1,2 triệu thiên hà, mà là “một
giọt nước” trong vũ trụ bao la, nhưng đó là một đầu mối mạnh mẽ rằng vũ
trụ của chúng ta không phải là hình cầu.
Vậy tính chất phẳng đó là vô hạn? Không thể nói như vậy. Một tư duy
thống trị là lý thuyết Vụ nổ lớn (Big Bang) đang khiến vũ trụ liên tục
mở rộng nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy
vượt quá tốc độ ánh sáng, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự biết nếu có
một biên vũ trụ.
Chúng ta có thể phải trải qua cuộc sống của mình với băn khoăn về bản
chất thực sự của kích thước vũ trụ. Đó là một điều bí ẩn, cũng giống
như nhiều thứ khác, đang tràn ngập với những điều hấp dẫn, vẽ ra trong
trí óc của chúng ta nhưng không bao giờ đưa ra câu trả lời thực sự.
Cho dù bạn đang vật lộn với câu hỏi vũ trụ rộng lớn như thế nào hay
cách cuộc sống bắt nguồn trên trái đất ra sao, sự tồn tại của chúng ta
là tràn ngập những điều kỳ lạ mà chúng ta không thể giải thích và có thể
không bao giờ hiểu được. Những câu hỏi đó có thể làm phiền chúng ta và
theo chúng ta trong suốt cuộc đời - nhưng chúng cũng là một phần thiết
yếu trong trải nghiệm của con người.
Đào Hiền (Theo Howstuffworks)
Ứng viên Việt Nam giành học
bổng Endeavour của chính phủ Australia
14:56 | 23/11/2017
|
Chính phủ Australia vừa
công bố chương trình bọc bổng Endeavour ngắn và dài hạn niên khóa 2018.
Trong đó, Việt Nam đã giành 13 học bổng tiến sĩ, xếp thứ nhất trong số
các quốc gia về số lượng học bổng.
Cụ thể, trong
số 65 quốc gia được nhận học bổng Endeavour năm nay, Việt Nam đã giành
13 học bổng tiến sĩ trong tổng số 41 học bổng các loại.
Được biết, học bổng Endeavour bao gồm
các học bổng về giáo dục đào tạo nghề, phát triển chuyên môn, nghiên cứu
ngắn hạn và sau đại học (bậc thạc sĩ và tiến sĩ). Đây là học bổng danh
giá nhằm thúc đẩy sự liên kết giáo dục giữa Australia và các nước láng
giềng.
BTV Đặng Diễm Quỳnh - học viên học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý năm 2011
Hằng năm Chương trình học bổng Endeavour
nhận được khoảng 4.000 hồ sơ từ 125 nước được tham gia xét chọn. Hồ sơ
của ứng viên được đánh giá dựa trên năng lực và không hạn chế số lượng
học bổng mỗi quốc gia có thể nhận.
Điều đặc biệt, học bổng Endeavour là
chương trình học bổng không hạn chế độ tuổi ứng viên, xét duyệt dựa trên
thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có
cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.
Năm 2018, trong số 41 học bổng mà Việt
Nam nhận được bao gồm 13 học bổng tiến sĩ, 1 học bổng thạc sĩ, 10 học
bổng nghiên cứu ngắn hạn, 13 học bổng ngắn hạn dành cho các nhà quản lý
và 4 học bổng giáo dục và đào tạo nghề.
Lĩnh vực mà các ứng viên Việt Nam nhận
được học bổng năm nay tập trung vào giáo dục, nông nghiệp, kĩ thuật, sức
khỏe, công nghệ thông tin, quản lý, xã hội, văn hóa, khoa học tự nhiên
và vật lý trong 26 trường đại học tại Australia.
Năm 2014, trong tổng số 56 quốc gia nhận được học bổng Endeavour
niên khóa 2014, Việt Nam giành được 44 học bổng, xếp thứ 2 chỉ sau Trung
Quốc (53 học bổng), tổng trị giá lên tới 6,8 triệu đô-la Australia,
tương đương 129 tỷ đồng.
Năm 2015, Việt Nam đã có 13 ứng viên giành được học bổng tiến sĩ của Chương trình học bổng Endeavour.
Có 5 công dân Australia nhận được học bổng Endeavour để học tại
Việt Nam vào năm 2016, trong đó có 4 người nhận học bổng nghiên cứu tiến
sĩ về nông nghiệp, pháp luật, phòng chống thương tích và phát triển
cộng đồng, 1 học bổng về phát triển kinh nghiệm chuyên môn tại trường
Đại học Y Hà Nội.
Học bổng Endeavour bậc sau đại học (Endeavour Postgraduate
Scholarships): đối với chương trình thạc sĩ, trị giá 140.500 đô-la
Australia với thời gian học tập/nghiên cứu là 2 năm; chương trình tiến
sĩ trị giá 272.500 đô-la Australia với thời gian học tập/nghiên cứu là 4
năm.
Học bổng Endeavour dành cho đào tạo dạy nghề (Endeavour Vocational
Education and Training Scholarships) lấy bằng cao đẳng hoặc cao đẳng
nâng cao ở Australia có trị giá 131.000 đô-la Australia, thời gian học
tập 2,5 năm.
Học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn (Endeavour Research
Fellowships): Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài thạc sĩ, tiến sĩ đang
thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau tiến sĩ, thời gian nghiên cứu
từ 4-6 tháng ở Australia, trị giá 24.500 đô-la Australia.
Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý (Endeavour Executive
Fellowships: Chương trình phát triển chuyên môn với thời gian nâng cao
chuyên môn từ 1- 4 tháng ở Australia, trị giá 18.500 đô-la Australia.
P.V
"Có hai dạng "xuyên không", một trong số đó có thể thành hiện thực!"
Đối với nhiều người, những sự kiện càng bí ẩn, khó hiểu và vượt ngoài tầm hiểu biết thì càng có sức hút kỳ lạ.
Riêng
bí ẩn "Xuyên không" hay "Du hành thời gian", không chỉ dư luận mà đến
các nhà khoa học cũng phải công nhận nó khó hiểu và mải miết đi tìm lời
giải mã cho hiện tượng này.
Trong vật lý học, Thuyết Tương đối
tổng quát của Albert Einstein đã từng dự đoán có lỗ giun tồn tại. Theo
đó, lỗ giun (hay lỗ sâu (wormhole) hoặc hay Cầu Einstein-Rosen) là một
đường đi không-thời gian giả định, tạo nên lối đi tắt xuyên từ vũ trụ
này đến vũ trụ khác, vùng không-thời gian này đến vùng không-thời gian
khác.
Lỗ giun - Đường hầm giúp di chuyển từ vùng không-thời gian này đến vùng không-thời gian khác? Hình minh họa: Space.com
Hai dạng xuyên không bí ẩn
Cho
đến nay, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục giải mã lỗ giun, trong khi
dư luận có rất nhiều hình ảnh gây xôn xao về hiện tượng "xuyên không"
tưởng chừng chỉ có trong lý thuyết.
Mới đây, Giáo sư vật lý và
toán học Brian Greene, thuộc trường Đại học Columbia (Mỹ), đồng sáng lập
Hội thảo Khoa học Quốc tế (WSF) phát biểu rằng: Có 2 dạng "xuyên
không", một trong số đó có thể là thật! Giải thích điều này, Giáo sư Brian Greene cho biết:
"Những
bí ẩn về xuyên không thu hút rất nhiều cuộc tranh luận của giới khoa
học, và nếu nói có 2 loại xuyên không thì không biết "cuộc chiến" sẽ nổ
ra đến mức nào. Tuy nhiên, xuyên không đến tương lai ư? Tại sao không nhỉ!
Chúng ta đã biết rồi thôi, cách du hành thời gian này đã được chính nhà bác học đại tài Einstein chỉ lối cách đây hơn 100 năm.
Năm
1935, hai nhà vật lý học Albert Einstein và Nathan Rosen (1909 - 1995)
đã cùng nhau sử dụng Thuyết Tương đối tổng quát để xây dựng nên Cầu
Einstein-Rosen (hay lỗ giun), một vùng không-thời gian cho phép di
chuyển với tốc độ cực nhanh từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, từ vùng
không-thời gian này sang vùng không-thời gian khác chỉ trong "cái chớp
mắt".
Einstein cũng chỉ ra rằng, nếu bạn ở cạnh một vùng không
gian có sức hút cực mạnh như hố đen hoặc sao neutron thì bạn có thể bị
hút vào nó.
Một khi bị cuốn vào hố đen thì khái niệm thời gian của
bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều so với người khác. Và, giả như, bạn sống sót
trở về Trái Đất, chẳng phải là bạn đang ở thời điểm tương lai của hành
tinh chúng ta hay sao.
Tôi biết, lý thuyết này sẽ gây nhiều tranh
cãi. Tuy nhiên, nếu nhà khoa học nào cũng đang mong muốn giải mã vấn đề
khoa học viễn tưởng này ít nhiều sẽ có chung ý kiến với tôi.
Đối với một dạng khác của xuyên không đó là xuyên không ngược về quá khứ, thì tôi tin sẽ có nhiều cuộc tranh luận hơn vì số đông chúng ta không tin rằng xuyên không về quá khứ là khả thi.
Dù
nói thế nào đi nữa, thì cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết lỗ giun có
thật hay không. Mà nếu chúng là có thật thì con người chúng ta cũng
không biết có thể đi trong đó được không. Bài toán này vẫn đang thách
thức trí tuệ của các nhà khoa học hiện đại." Những hình ảnh gây xôn xao dư luận về xuyên không
Các
trang báo nước ngoài đã đưa nhiều hình ảnh "xuyên không" kỳ lạ, mặc dù
giới khoa học còn nhiều nghi vấn song những bức ảnh này khiến dư luận tò
mò và hưởng ứng. Hình ảnh 1: Smartphone xuất hiện từ thế kỷ 19?
Đây
là bức họa "Die Erwartete" được danh họa người Úc Ferdinand Georg
Waldmüller vẽ những năm 1850. Tuy nhiên, trên tay cô gái như đang cầm
chiếc smartphone thời hiện đại!
Hình ảnh 2:Phải chăng người Hy Lạp cổ đại đã biết dùng Laptop?
Trong khi chiếc laptop đầu tiên ra đời vào những năm 1970.
Ảnh: Bảo tàng J. Paul Getty (Malibu, California, Mỹ)
Hình ảnh 3: Phi hành gia "xuyên không" về quá khứ?
Hình ảnh được chụp tại một nhà thờ cổ ở Salamanca, Tây Ban Nha từ năm 1102.
Ảnh: Brightside
Hình ảnh 4: Smartphone ở thế kỷ 17?
Đây
là bức tranh của họa sĩ Umberto Romano người Italia, vẽ năm 1937, mô tả
sự kiện William Pynchon, người sáng lập ra vùng Springfield,
Massachusetts (Mỹ) từ thế kỷ 17.
Ảnh: Brightside
Hình ảnh 5: Một người đàn ông ăn mặc hiện đại: Áo T-shirt và đeo kính đen
Trông anh ta thật "lạc lõng" giữa dòng người tụ tập tại Gold Bridge vào những năm 1940.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét