Du lịch không tốn tiền 33 (Hồng Công)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thu Hiền (tổng hợp) / Theo Mask Online
Nằm ở phía nam
và là trung tâm kinh tế chính trị quan trọng nhất của Hồng Kông, đảo
Hồng Kông có dân số đông nhất và phát triển phồn thịnh nhất. Không chỉ
nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời như Trung tâm tài chính II,
Central Plaza… Hồng Kông còn được biết đến như một thành phố với những
thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn nhất nhì Châu Á như đỉnh núi The Peak –
mái nhà của thành phố Hồng Kông, chèo lên đỉnh núi bạn có thể nhìn thấy
toàn cảnh thành phố Hồng Kông, và vịnh Victory – nơi mà không có từ ngữ
nào có thể diễn tả cảm xúc của bạn khi lần đầu đặt chân tới đó.
Nếu đảo Hồng
Kông được biết đến như một “ngân hàng của Châu Á” thì Cửu Long được gọi
là “thiên đường mua sắm” – nơi bạn có thể mua sắm bất cứ thứ gì từ
những thời trang hàng hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Nike… cho đến
những đồ quần áo rẻ tiền không có nhãn hiệu của Trung Quốc từ những
chiếc máy vi tính hàng ngàn USD cho đến những chiếc bàn ủi “made in
China” giá chỉ vài USD. Có người nói rằng “shopping đúng nghĩa không có
nơi nào khác ngoài Cửu Long của Hồng Kông”.
Là một trong 4
trung tâm lớn của Hồng Kông, đảo Tân Giới đang từng ngày lột xác và
trên đà phát triển với những con đường cao tốc nối với các đảo trung
tâm, hệ thống tàu điện ngầm, dự án sân bay quốc tế, hệ thống các cảng
biển,các trung tâm mua sắm… đang mọc lên từng ngày. Với địa hình chủ
yếu là đồi núi thấp và vùng nông thôn bát ngát cây xanh kết hợp với
nhiều ngôi đền cổ kính chắc chắn sẽ có nhiều điều để du khách khám phá
một nét đẹp khác của Hồng Kông.
Là hòn đảo lớn
nhất Hồng Kông, với diện tích chủ yếu là đồi núi Lạn Đầu vẫn giữ được
nhiều nét thiên nhiên hoang dã với những rừng cây xanh mướt bạt ngàn,
với những công viên sinh thái quy mô và tầm cỡ. Lạn Đầu được ví như lá
phổi xanh của Hồng Kông. Ngoài ra Lạn Đầu cũng có những di tích đền
chùa có như khu du lịch nổi tiếng và hấp dẫn bậc nhất của Hồng Kông.
Đặc biệt với bức tượng phật khổng lồ nằm trên đỉnh núi nguy nga tráng
lệ sẽ là một điểm tham quan hấp dẫn.
Hồng Kông chính
thức là vùng lãnh thổ của Trung Quốc vào thời nhà Tần nhưng phải đợi
đến thời nhà Đường Hồng Kông mới thực sự phát triển và trở thành một
cảng biển sầm uất và quy mô tầm cỡ thế giới, một căn cứ hải quân mang
tính chiến lược của Trung Quốc. Năm 1887 sau cuộc “chiến tranh nha
phiến” triều đình nhà Thanh bị ép phải dâng Hồng Kông cho thực dân Anh
với hiệp định nhường lãnh thổ. Dưới chế độ Anh, Hồng Kông có những bước
phát triển vượt bậc về tất cả mọi mặt của đời sống xã hội như: kinh
tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo… và trở thành một trong những vùng đất
tự do nhất thế giới.
Không chỉ được
biết đến với những trung tâm tài chính lớn nhất châu Á, người dân Hồng
Kông cũng không thể dấu nổi niềm tự hào khi nhắc tới lĩnh vực điện ảnh.
Hồng Kông là một trong những trung tâm điện ảnh hàng đầu thế giới chỉ
đứng sau Holywood của Mỹ và Bolywood của Ấn Độ. Nhắc đến điện ảnh Hồng
Kông mọi người thường nghĩ ngay đến những bộ phim “xã hội đen” như: Vô
gian đạo, Hắc xã hội, phim võ thuật có: Tuyệt đỉnh kungfu, Đội bóng
thiếu lâm hoặc các bộ phim võ thuật hài hước của Châu Tinh Trì, Thành
Long…
Tự do tôn giáo
là một trong những lý do giải thích vì sao Hồng Kông lại có nhiều giáo
phái đến như vậy: Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Do thái giáo, Hindu giáo…
nhưng trên hết vẫn là Phật giáo. Ở Hồng Kông có khoảng 6 triệu Phật tử
chiếm khoảng 90% dân số. Một trong những điểm thu hút khách du lịch
của Hồng Kông chính là hệ thống những chùa chiến cổ kính với những kiến
trúc độc đáo. Ở Hồng Kông Phật giáo được phép tham gia vào rất nhiều
hoạt động xã hội như trường học, bệnh viên, thành lập các quỹ từ thiện…
Nhìn chung Hồng Kông là một trong những khu vực mà phật giáo phát
triển và có những hoạt động sôi nổi nhất nhì khu vực châu Á.
Từng là thuộc
địa của Anh 100 năm nhưng người Hồng Kông vẫn mang đậm bản sắc văn hóa
của người Á Đông. Chính vì vậy, việc giao tiếp cũng như sinh hoạt của
người Hồng Kông cũng không khác lắm so với người Việt chúng ta. Tuy
nhiên cũng có một số điểm cần lưu ý sau khi du lịch Hồng Kông:

Dimsum là những
món ăn truyền thống lâu đời của người Trung Quốc, có tổng cộng trên
dưới 100 món khác nhau được chế biến chủ yếu từ nguyên liệu bột gạo,
bột mì… và các loại nhân thịt, nhân hải sản được hấp bằng những rổ tre
như : há cảo, xíu mại, bánh bao xá xíu, bánh hẹ, có những món chiên
như: bánh khoai môn chiên giòn, bánh cảo cá hồi chiên… Đa phần các món
Dimsum ăn kèm với tương ớt và một loại sốt chua ngọt gọi là “seafood
sauce”. Ngày nay Dimsum đã nổi tiếng khắp thế giới và trở thành một món
ăn tượng trưng cho ẩm thực Trung Hoa cũng như Phở của Việt Nam vậy.
Bên cạnh
Dimsum, ẩm thực Trung Hoa còn nổi tiếng với những món ăn bổ dưỡng ngày
trước thường chỉ để cho các vị hoàng đế dùng như: bào ngư, vi cá mập,
tổ yến. Nhắc tới món ăn bổ dưỡng không thể không nhắc tới món “Phật
nhảy tường” – tinh túy của đất trời: bỏ tất cả những thứ bổ dưỡng nhất
như Bào ngư, Vi cá mập, tổ yến, gà ác, nhân sâm…vào một hũ đậy nắp hầm
trong 8 tiếng mở nắp ra và… không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác
đó.
Nhiều người vẫn
nói rằng “chưa ăn ở nhà hàng nổi Jumbo là chưa tới Hồng Kông”. Ra đời
vào năm 1976 , nơi này từng đón hàng triệu lượt khách trong đó có nữ
hoàng Elizabeth II và nhiều ngôi sao ca nhạc cũng như điện ảnh nổi
tiếng thế giới. Nằm trên những còn tàu bồng bềnh ở giữa eo biển quý
khách tới cảng Aberdeen đi thuyền nhỏ chừng 10 phút là tới được Jumbo –
một trong những trung tâm ẩm thực lớn nhất châu Á. Ở Đây chủ yếu bán
các món ăn truyền thống của Trung Hoa như: Dimsum, lẩu, các món hải
sản…và đặc biệt là món vịt quay Bắc Kinh không đâu sánh bằng.
Khu shopping 8
tầng lầu nằm ở số 1 Matheson Street Causeway Bay, Hồng Kồng cũng là một
địa điểm ưa thích của khách du lịch. Quy mô và sự chuyên nghiệp nơi
đây chắc chắn sẽ làm bạn phải trầm trồ kinh ngạc, ranh giới giữa ngày
và đêm đã không còn nữa khi bạn bước chân vào trong và ranh giới giữa
“thiên đường” và “trần gian” cũng biến mất khi bạn đắm mình trong thế
giới trang. Shopping một hồi nếu cảm thấy mệt hay đói bụng bạn cũng có
thể sử dụng những dịch vụ tuyệt vời nơi đây như quán cà phê, quán Bar,
nhà hàng và cả một khu rộng lớn cung cấp dịch vụ spa.
Nhắc đến thời
trang Hồng Kông người ta thường nghĩ ngay đến Trung tâm mua sắm The
Landmark – một trong mười thiên đường mua sắm lớn nhất thế giới. Nơi
đây tập trung toàn những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Harvey
Nichols, D&G, Gianfranco Ferre… Bạn có thể đến khu Causeway Bay nơi
có hai shopping lớn đó là Sogo và Mitsukoshi nằm đối diện nhau trên
đường Hennessy (trạm MTR Causeway Bay). Bạn có thể tìm thấy nhiều loại
mặt hàng thời trang cao cấp từ quần áo, giày dép, dây lưng cho đến các
dụng cụ nhà bếp. Đây cũng là nơi lý tưởng nhất Hồng Kông để bạn mua
hàng điện tử như điện thoại di động, dàn loa và đặc biệt là Ipod ở đây
giá cực rẻ và hàng cũng chất lượng nữa.
Nếu là người thích mua sắm thì bạn cũng đừng bỏ lỡ cơ hội ghé qua con đường Nathan lớn nhất Hồng Kông nằm trên bán đảo Cửu Long.
Đại khái Nathan cũng giống như đường Đồng Khởi ở Sài Gòn, nơi đây cũng
bán rất nhiều mặt hàng nhưng chủ yếu vẫn là những mặt hàng truyền
thống của dân tộc Trung Hoa như những bức tượng Phật Di Lặc, những mặt
hàng thủ công mỹ nghệ. Đây cũng là nơi tốt nhất bạn mua các mặt hàng
làm quà lưu niệm như hàng gốm sứ Giang Tây, các loại thuốc bổ… Ngoài ra
còn rất nhiều nhiều trung tâm mua sắm cũng những cửa hàng bán đồ thời
trang để cho bạn thỏa sức “tung hoành” như khu phố Lee Garden, khu
tổng thể shopping Harbour City…
Nhưng nếu muốn
mua quà lưu niệm thì có lẽ “Chợ Quý bà” là một nơi phù hợp nhất – nơi
đây cũng bán nhiều mặt hàng từ hàng hiệu đến không hiệu tha hồ mà chọn
lựa. Hàng gốm sứ Trung Quốc, hàng thổ cẩm của các dân tộc Trung Hoa,
hay quần áo, khăn choàng cổ… đều được các du khách chọn lựa mua làm quà
lưu niệm tùy vào đối tượng và mối quan hệ. Có một chú ý nho nhỏ là nếu
mua hàng ở những trung tâm thương mại lớn thì không hoặc trả giá ít
thôi nhưng mua hàng ở các cửa hàng đặc biệt là trong chợ bạn cũng nên
trả giá tùy vào mặt hàng nhưng để chắc ăn hãy trả nửa giá rồi tăng từ
từ đến khi người bán chấp nhận.
Đảo Hồng Kông
là nơi tập trung nhiều danh lam thắng cảnh nhất. Bạn có muốn thăm nơi
có giá đất đắt nhất thế giới? Đó chính là ngọn núi Thái Bình cao 552 m
nằm giữa đảo Hồng Kông và Cửu Long. Nơi đây bạn có thể thấy toàn cảnh
Hồng Kông, vịnh Victoria… Về đêm khi đường phố lên đèn không đâu nhìn
Hồng Kông rõ và đẹp như nơi này, hoa lệ, lung linh và huyền ảo là những
từ ngữ diễn tả cảm xúc khi đứng ở nơi đây ngắm xuống đường phố Hồng
Kông đủ loại đèn điện, đèn màu, đủ ánh sáng…
Vịnh Nước Cạn
Repulse Bay cũng là một trong những địa điểm “phải đi” trong chuyến du
lịch này. Đây chính là trung tâm du lịch Hồng Kông tập trung nhiều nhà
hàng khách sạn, quán cà phê với đủ loại phong cách hương vị ra đời từ
những năm đầu thế kỷ XX. Bên dưới là những dải cát vàng óng ánh, bên
cạnh là ngôi đền Kwum Yum với những thiết kế cổ kính, xa xa là những
dãy núi chập trùng đan xen với những tòa nhà cao tầng chắc chắn sẽ cho
du khách cái đầy đủ hơn về ” con rồng Châu Á” này.
Nếu là người
yêu thích hoặc quan tâm lĩnh vực điện ảnh bạn chắc chắn sẽ muốn tới
thăm Đại lộ các ngôi sao dọc theo cảng Victoria. Được làm theo khuôn
mẫu Đại lô danh vọng của Holywood, Đại lộ các ngôi sao Hong Kong tôn
vinh những ngôi sao đã làm rạng danh đặc biệt trong nghành điện ảnh
nước này.Và thấy được phần nào quá trình phát triển của ngành công
nghiệp điện ảnh Hồng Kông qua các mô hình được đúc bằng đồng. Bạn cũng
có thể chụp hình với bức tượng đồng Lý Tiểu Long, với những tên tuổi được vinh danh và dấu bàn tay của họ.
Có một nơi rất
tuyệt vời cho những ai yêu thích biển, yêu thích sinh vật biển đó
chính là Công viên Hải Dương lớn nhất thế giới nằm trên bán đảo Hồng
Kông. Với diện tích 170 dặm, gồm có nhà hát Đại Dương, Bể cá mập, Vườn
đại dương với hơn 400 loài sinh vật biển từ các vùng đảo thuộc Thái
Bình Dương và từ biển Nam Trung Quốc… tha hồ bơi lặn khám phá đại dương
đầy màu sắc nhé. Ngoài ra bạn cũng được chiêm ngưỡng cặp đôi gấu trúc
Panda quý hiếm, những màn biểu diễn kỹ thuật của các chú cá heo… Vé trọn
gói cho người lớn vào khoảng 208 HKD (tương đương 17 USD).
Đừng quên ghé
thăm bảo tàng sáp Madame Tussauds mở cửa đón khách vào tất cả các ngày
trong tuần. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng sáp của những nhân
vật nổi tiếng và quyền lực trên thế giới như gia đình nữ hoàng Anh,
các tổng thống Mỹ, các ngôi sao ca nhạc…sống động và chân thực y như
thật. Bạn có thể chụp hình với bất cứ ai bạn thích, biết đâu trong đó
lại có cả thần tượng của bạn và còn gì vui hơn nếu mang bức hình đó về
và treo trong phòng ngủ của bạn!
Nhưng có lẽ
điểm nhấn của du lịch ở Hồng Kông lại thuộc về Công viên giải trí
Disneyland. Là một công viên nổi tiếng thế giới nằm trên đảo Lạn Đầu mỗi
ngày thu hút hàng chục ngàn du khách cả người lớn và trẻ em. Được xây
dựng quy mô bao gồm: Quảng trường Thời Đại, Khu giải trí kỹ thuật cao…
và gần 200 điểm vui chơi. Công viên còn có các mô hình thu nhỏ của các
kỳ quan thế giới như: Kim Tự Tháp, Vườn Treo Babilon, Tháp nghiêng
Pissa… Ngoài ra du khách còn được đắm mình trong thế giới phim hoạt
hình, được hóa thân vào các nhân vật như chuột Mickey, vịt Donald, Nàng
Bạch Tuyết và bảy chú lùn… được tham gia các trò chơi cảm giác mạnh,
được chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa đẹp mắt; rồi rất nhiều trò chơi
khác nữa đang chào đón các bạn. Vé vào cổng của người lơn khoảng 520
HKD (tương đương 65 USD) trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí.
Sẽ là thiếu sót
rất lớn trong chuyến du lịch của bạn nếu không ghé thăm phim trường
TVB – một trong những lý do giải thích cho sự thành công và nổi tiếng
của điện ảnh Hồng Kông. Phim trường TVB (hay còn gọi là TVB city) là một
quần thể rộng tới 110.000 m2 và là một trong những phim
trường lớn và hiện đại bậc nhất Châu Á. Bước chân vào nơi đây bạn như có
cảm giác được bước vào thế giới cổ trang trong những bộ phim về thời
phong kiến Trung Quốc. Những ngôi nhà lá vách đất, những khu buôn bán
của người Hoa xưa kia, những “dân đen” với trang phục truyền thống xa
xư… Tất cả chỉ phục vụ cho việc làm phim và điều đó giải thích vì sao
hàng năm Hồng Kông cho xuất xưởng hàng ngàn những bộ phim ăn khách.
Wong Tai Sin –
ngôi đền nổi tiếng linh thiêng nhất không chỉ ở Hồng Kông mà ngay cả
những người ở Trung Quốc đại lục cũng thường xuyên sang đây để cúng
bái. Được xây dựng từ năm 1921 theo truyền thuyết là một vị hòa thượng
tên là Wong Tai Sin đã tu hành chính quả nơi đây và từ đó lấy tên của
vị hòa thượng này.Với thiết kế theo phong cách truyền thống đặc trưng
của văn hóa phương Đông với màu vàng và màu đỏ lả chủ đạo tạo nên một
ánh hào quang rực rỡ khi du khách bước chân vào.
Cũng không kém
phần nổi tiếng cả về kiến trúc lẫn bề dày lịch sử so với đến Wong Tai
Sin, Kowloon Walled City Park là một công viên khổng lồ mang đậm dấu ấn
lịch sử của đảo Cửu Long với bức tường bằng đá Granrit vô cùng lớn.
Bên cạnh đó cũng có nhiều cảnh quan thiên nhiên thể hiện văn hóa cũng
như bản sắc của người Hồng Kông. Đây là một trong những nơi còn lưu giữ
những nét văn hóa đậm chất người Hồng Kông từ thời lập quốc.
Bất ngờ,
ngưỡng mộ và một chút ghanh tỵ là cảm giác của khách du lịch khi tới
thăm cây cầu đẹp nhất Châu Á và lớn thứ 7 trên thế giới. Chiếc cầu được
xây dựng năm 1997 nối liền hai hòn đảo quan trọng của Hồng Kông là
Tsing Yi và Ma Wan gồm có cả đường sắt và đường bộ. Buổi tối anh đèn
đường chiếu xuống dòng sông kết hợp với đèn màu của các nhà hàng, quán
cà phê ven hai bên sông tạo nên một thứ ánh sáng lung linh lạ thường.
04:30: Quý khách tập trung tại cột số 10, lầu 2, cổng số 2 ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Hướng dẫn viên (HDV) công ty du lịch làm thủ tục cho đoàn và cùng đoàn khởi hành đi Hồng Kông trên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific CX772@06:35-10:20.
10:05: Đoàn đến sân bay Chek Lap Kok – Hồng Kông, quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý cá nhân. HDV địa phương chào đón đoàn và xe đưa đoàn vào trung tâm Hồng Kông, qua cầu Thanh Mã – tên cầu được đặt theo tên hai hòn đảo cầu bắc ngang là Thanh Y và Mã Loan, hoàn thành vào năm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc 17-4-1997. Cầu Thanh Mã là cây cầu dây văng có nhịp lớn thứ 7 thế giới và cũng là cây cầu có nhịp dài nhất thế giới có 2 tầng cho cả ô tô và đường sắt lưu thông.
12:30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó về khách sạn nhận phòng. Quý khách tự do sinh hoạt và nghỉ ngơi.
17:00: Quý khách dùng bữa tối và tham quan chợ Quý Bà với hơn 100 gian hàng gồm: quần áo, phụ kiện và đồ lưu niệm. Chợ Quý Bà trên đường Tung Choi kéo dài 1 km.
Nghỉ đêm tại Hồng Kông.
Ngày 2: Hồng Kông (Ăn sáng/trưa/tối)
Sáng: Dùng điểm tâm. Đoàn đi tham quan miếu Huỳnh Đại Tiên - Wong Tai Sin - danh thắng tâm linh thu hút đông đảo tín đồ địa phương lẫn khách du lịch khi đến với Hồng Kông, nơi thờ cả 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo.
- The Peak - Đỉnh núi Thái Bình cao 552m - là điểm cao nhất trên đảo Hồng Kông. Du khách lên núi bằng xe điện - một trải nghiệm thú vị khi hình ảnh những tòa nhà chọc trời của đảo Hồng Kông lướt qua cửa sổ xe điện ngay trước mắt. Từ trên đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảng Victoria với con đường dẫn tới những ngọn đồi xanh mướt của khu Tân Giới.
-
Repluse Bay - Vịnh Nước Cạn, một trong những khu dân cư sang trọng và
có giá nhà đất đắt đỏ nhất Hồng Kông, nơi nổi tiếng có tòa nhà phong
thủy – một tòa cao ốc với góc nhìn bao quát 360o toàn cảnh vịnh và có
một ô trống giữa tòa nhà, theo phong thủy, nơi đây giúp mang lại may mắn
cho các chủ nhân sinh sống tại đây.
-
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông - Exhibition and Convention
Center - nơi diễn ra buổi lễ bàn giao Hồng Kông về Trung Quốc vào ngày
1/7/1997.
- Làng nổi Aberdeen - Aberdeen Floating Village nằm trong cảng Aberdeen thuộc quận Nam của thành phố Hồng Kông, có khoảng 600 ghe thuyền (junk) với hơn 6.000 người sống và hành nghề đánh cá.
Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Jumbo Kingdom Floating Restaurant – nhà hàng đã phục vụ hơn 30 triệu lượt thực khách. Nữ hoàng Elizabeth II cũng đã đến dùng bữa tại đây.
- Tham quan Golden Bauhinia Square - Quảng trường Sen Vàng – mua sắm tại Trung tâm Sản xuất Vàng Bạc Đá Quý, Trung tâm DFS miễn thuế với các mặt hàng đồng hồ hiệu nổi tiếng.
Chiều:
Tham quan và chụp hình phong cảnh tuyệt đẹp của khu vực Tsim Sha Tsui
Waterfront Promenade Stars Avenue - khu vực đại lộ Danh vọng nhìn toàn
cảnh 44 tòa nhà chọc trời hai bên bờ cảng Victoria.
Nghỉ đêm tại Hồng Kông.
Ngày 3: Hồng Kông - Chương trình vui chơi tự chọn (Chi phí tự túc) (Ăn sáng)
Sáng: Ăn sáng. Quý khách tự do sinh hoạt, tham quan hoặc mua sắm. Ngoài ra, các chương trình tự chọn giúp quý khách trải nghiệm nhiều danh lam thắng cảnh và điểm vui chơi tại Hồng Kông:
1. Công viên Disney Land: Quý khách tham quan 4 khu vui chơi chủ đề tại Disney Land: "Tomorrow Land", "Main Street U.S.A", "Discovery Land", "Magical World". Tự do tham gia các trò chơi và xem các chương trình biểu diễn đặc sắc như: Golden Mickey dựng lại hoạt cảnh các phim hoạt hình từng đoạt giải của Walt Disney, ngày hội Vua Sư Tử, tham gia trò chơi thám hiểm không gian, ngồi tàu thám hiểm rừng sâu, chương trình Disney diễu hành, thành phố trò chơi - Toys city và xem bắn pháo hoa tại công viên.
- Phụ thu: Vé tham quan 95 USD/khách (khoảng 2.185.000 đ) + ăn trưa tại công viên 15 USD/khách (khoảng 345.000 đ).
2.
Công viên Ocean Park (Công viên Hải dương Hồng Kông) - đi cáp treo dài
1,5 km lên khu công viên. Từ cáp treo, quý khách có thể nhìn thấy khu
vườn thực vật phía dưới, đặc biệt ở đây có nuôi thả những chú gấu trúc
quý hiếm. Được khánh thành vào năm 1977, Công viên Hải dương Hồng Kông
đã trở thành 1 trong 10 điểm tham quan thu hút nhiều du khách nhất trên
thế giới vào năm 2011. Với diện tích trên 210 hecta, công viên bao gồm
khu vui chơi chủ đề, khu công viên nước, bể nuôi cá nhân tạo với các
loài cá quý hiếm, đặc biệt là khu vực biểu diễn của cá heo và sư tử
biển.
- Phụ thu: Vé tham quan 75 USD/khách (khoảng 1.725.000 đ) + ăn trưa tại công viên 15 USD/khách (khoảng 345.000 đ).
3.
Đại Nhĩ Sơn, đến đây du khách có dịp tham quan bức tượng Đại Phật bằng
đồng, được thỉnh tọa năm 1993 sau hơn 12 năm chế tác, nằm trên độ cao
34m. Khi vượt qua 268 bậc thang lên đỉnh tháp, toàn cảnh bán đảo Hồng
Kông lộng lẫy hiện ra trước mắt. Bửu Liên Thiền tự được thành lập từ năm
1903, chánh điện của tịnh xá có ba bức tượng Phật tượng trưng cho Quá
khứ - Hiện tại - Tương lai. Đây là nơi đào tạo và tu học của các vị sư
toàn khu vực Hồng Kông và phía Nam Trung Hoa.
- Phụ thu: Vé tham quan 70 USD/khách (khoảng 1.610.000 đ) + ăn chay tại chùa 12 USD/khách (khoảng 276.000 đ)
Nghỉ đêm tại Hồng Kông.
Ngày 4: Hồng Kông - Việt Nam (Ăn sáng/trưa)
Sáng: Đoàn dùng điểm tâm, sau đó tự do sinh hoạt, mua sắm và tham quan tại các trung tâm:
- Pacific Palace: 8 Queensway, Admiralty – hệ thống cửa hàng cao cấp và bình dân tại tầng 1, 2, 3 và các nhà hàng, rạp chiếu phim.
- Time Square: 1 Matheson Street, Causeway Bay – hàng hóa của các thương hiệu Âu, Mỹ, Nhật…
- The Landmark: Des Voeux Road, Central – khu bán hàng cao cấp nhất tại Hồng Kông với các nhãn hàng LV, Hermes, Christian Louboutin, Elie Saab…
- Habour City: Canton Road, Tsim Sha Tsui – khu vực trải dài trên 3 km, dọc theo hai bên đường tập trung hơn 800 cửa hàng cao cấp và bình dân phù hợp với nhiều tầng lớp khách hàng; có hệ thống rạp chiếu bóng và nhà hàng phục vụ quý khách.
- Festive Walk: 80 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong: Trung tâm mua sắm và giải trí.
Trưa:
Đoàn dùng bữa trưa. Sau đó tiếp tục tham quan mua sắm cho đến giờ hẹn,
ra sân bay Hồng Kông đáp chuyến bay CX721@22:25-00:05+1 về Việt Nam. Đến
sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý cá nhân.
Kết thúc chương trình, chia tay đoàn và mong hẹn gặp lại.






Đi du lịch Hồng Kông
9 điểm du lịch hấp dẫn nhất Hồng Kông
Không có thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đồ sộ nhưng đất nước Hồng Kông lại có những trung tâm mua sắm, ẩm thực… thu hút khách du lịch toàn Châu Á và toàn Thế giới.
1. Đại lộ ngôi sao
Tượng đồng Lý Tiểu Long.
Dấu tay của ngôi sao Thành Long.
Bạn không cần phải đến Hollywood để tận
mắt chứng kiến đại lộ ngôi sao vì ngay tại đất nước Hồng Kông xinh đẹp
cũng có một đại lộ ngôi sao nhằm vinh những ngôi sao đã làm rạng danh
ngành điện ảnh Hồng Kông. Đại lộ ngôi sao luôn là nơi viếng thăm yêu
thích cũng những ai quan tâm và yêu mến điện ảnh và những ngôi sao, diễn
viên Hồng Kông.
Đến đây bạn sẽ tận mắt chứng kiến những
mô hình diễn viên được đúc bằng đồng, bạn có thể chụp hình với bước
tượng đồng của Lý Tiểu Long, Trương Mạn Ngọc, cùng vô số các tên tuổi
nổi tiếng và những dấu bàn tay của họ trên đại lộ ngôi sao.
2. Núi Thái Bình
Mặc dù không có những khung cảnh thiên
nhiên đồ sộ nhưng đất nước Hồng Kông lại là nơi tập trung nhiều danh lam
thắng cảnh. Một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hồng Kông
chính là núi Thái Bình cao 552 m nằm giữa đảo Hồng Kông và đảo Cửu Long.
Đứng ở núi Thái bình bạn có thể nhìn rõ
toàn quan cảnh Hồng Kông hoa lệ, lung linh huyền ảo, đặc biệt là khung
cảnh Hồng Kông về đêm khi toàn thành phố đã lên đèn.
3. Công viên Hải Dương
Toàn cảnh công viên Hải Dương
Biểu diễn cá heo tại công viên Hải Dương
Một trong những địa điểm mà bạn không
thể bỏ qua khác khi đến Hồng Kông chính là công viên Hải Dương. Có thể
nói đây là điểm đến tuyệt vời của những ai yêu thích biển và những sinh
vật biển. Công viên Hải Dương cũng chính là công viên bảo tồn sinh vật
biển lớn nhất thế giới với nhà hát Đại Dương, bể cá mập, cùng 400 loài
sinh vật biển từ các đảo Thái Bình Dương và biển Nam Trung Quốc. Bạn sẽ
có khoảng thời gian tuyệt vời khám phá thế giới đại dương bao la và đầy
màu sắc.
4. Dinh toàn quyền
Sau
khi đã thích thú viếng thăm các trung tâm mua sắm, ăn uống của Hồng
Kông bạn đừng quên ghé thắm dinh toàn quyền, để khám khá và tìm hiểu
lịch sử hình thành và phát triển của Hồng Kông qua các thời kì.
Đặc biệt nơi đây còn là chứng nhân lịch
sử trong lễ trao trả Hồng Kông sau 100 năm kiểm soát của Anh. Đến đây
bạn sẽ hiểu hơn về người Hồng Kông, lịch sử, văn hoá đa dạng của đất
nước “Con Rồng Châu Á” này.
5. Cầu Thanh Mã
Cầu Thanh Mã về đêm
Được mệnh danh là cây cầu đẹp nhất Châu
Á và đứng thứ 7 trên thế giới, cầu Thanh mã được xanh dựng từ năm 1991
có vị trí quan trọng khi nối liền hai hòn đảo quan trọng của Hồng Kông
là Tsing Yi và MaWan bao gồm đường sắt và đường bộ. Bạn sẽ có khoảng
thời gian tuyệt vời nhất khi cùng gia đình, bạn bè, người yêu đi trên
cầu Thanh Mã vào ban đêm khi ánh đèn đường chiếu xuống dòng sông tạo nên
không gian tuyệt đẹp, hoa lệ.
6. Disneyland Hồng Kông
Thật thiếu sót khi nói đến những địa
điểm du lịch nổi tiếng của Hồng Kông mà không nói đến công viên giải trí
Disneyland. Được xem là một công viên nổi tiếng thế giới, hằng năm thu
hút hàng chục ngàn du khách, Disneyland Hồng Kông được xây dựng với quy
mô rộnng lới với Quảng trường Thời Đại, khu giải trí kĩ thuật cao, cùng
mô hình thu nhỏ của kì quan thế giới như: Kim Tự Tháp, Tháp Nghiêng
Pissa…
Bên cạnh Disneyland còn là thế giới thu
nhỏ của những tín đồ phim hoạt hình khi được tận mắt chứng kiến cuột
Mickey, vịt Donald, nàng Bạch Tuyết, Lọ Lem... cùng vô số trò chơi cảm
giác mạnh khác.
7. Vịnh nước cạn Repulse
Nới đây được xem là trung tâm du lịch
của Hồng Kông với nhiều nhà hàng, khách sạn, cùng vô số quán cà phê,
quán ăn với nhiều phong cách, hương vị khác nhau. Đặc biệt khung cảnh ở
vịnh Repulse còn được thiên nhiên ưu ái với những dải cát vàng óng ánh,
biển xanh, bên cạnh vịnh là đến Kwum Yum với thiết kế cổ kính cùng những
dãy núi chập chùng bên cạnh những tòa nhà cao chắc chắn sẽ cuốn hút bất
kì ai khi lần đầu đến đây.
8. Phim trường TVB
Bạn từng mê mẩn, đắm say với những bộ
phim truyền hình Hồng Kông, đặc biệt là phim của hãng TVB thì khi đến
Hồng Kông bạn sẽ có cơ hội ghé thăm phim trường TVB để tận mắt trong
thấy quá trình làm phim đồ sộ quy mô tại đây. Bước chân vào đây bạn sẽ
có cảm giác như lạc vào thế giới cổ trang với những ngôi nhà tranh vách
đất, những bộ trang phục truyền thống xa xưa mà bạn đã rất quen thuộc
qua những bộ phim Hồng Kông.
9. Bảo tàng sáp
Du khách chụp ảnh cùng tượng sáp Lý Tiểu Long.
Khi đến Hồng Kông bạn đừng quên ghé qua
bảo tàng sáp Madame Tussauds để chiêm ngưỡng những bức tượng sáp của
những nhân vật nổi tiếng và quyền lực trên thế giới như gia đình hòa gia
A, tổng thống Mỹ, những huyền thoại âm nhạc… được làm bằng sáp vô cùng
sống động. Đặc biệt bạn không chỉ được trông thấy mà còn có cơ hội chụp
ảnh cùng phiên bản sáp của thần tượng mình nữa đấy.
HONGKONG DU LỊCH ẨM THỰC
Hong Kong: Viên ngọc Châu Á
Không
phải sang tận trời Tây bạn mới thấy được thành phố với những tòa nhà
chọc trời, những con đường với nhiều làn xe chạy, cũng không phải đi
đâu xa xôi mới khám phá được nét đẹp văn hóa của người Trung Hoa đậm
chất phương Đông. Chỉ cần một chuyến bay vài tiếng đồng hồ là bạn có
thể tới Hồng Kông – sự hòa hợp hiếm hoi và hoàn hảo của hai nền văn hóa
Đông – Tây.
Nằm ở phía bắc của Trung Quốc ngay cạnh
con sông Thẩm Quyến nổi tiếng với những bài thơ Đường, Hồng Kông gồm có
262 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau trong đó lớn và nổi tiếng nhất là các
đảo như: Đảo Hồng Kông, Lạn Đầu, Cửu Long, Tân Giới… Hồng Kông từng là
thuộc địa của Anh 100 năm và được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm
1997, nhưng hiện nay vẫn do chính quyền Hồng Kông tự quản lý với những
chính sách được coi là tự do và tiến bộ nhất thế giới. Dưới sự quản lý
của Anh, kinh tế Hồng Kông phát triển như vũ bão và trở thành một trong
những nền kinh tế lớn, hiện đại tầm cỡ thế giới. Điều đó giải thích vì
sao Hồng Kông được ví như “Viên ngọc Châu Á” – niềm tự hào của Hồng
Kông – Trung Quốc nói riêng và của toàn Châu Á nói chung.
Sở hữu sân bay quốc tế Hồng Kông là một
niềm ao ước của bất kỳ một quốc gia nào, lớn và hiện đại thứ 2 thế
giới, mỗi ngày đón hàng triệu lượt khách quốc tế, là cửa ngõ để Đông Á
vào Đông Nam Á. Bên cạnh đó mạng lưới giao thông phát triển cao với sự
góp mặt của cả Nhà nước lẫn tư nhân làm cho chất lượng cũng như số
lượng dịch vụ giao thông không thể chê vào đâu được. Không hổ danh là
một trong những “thủ đô” ẩm thực của thế giới, phong phú, đa dạng
không những về chất lượng và cả số lượng các món ăn từ Đông – Tây -
Kim – Cổ và một điều chắc chắn rằng Hồng Kông sẽ làm hài lòng ngay cả
những thực khách khó tính nhất. Và một lý do nữa cho những ai có niềm
đam mê mua sắm và cho cả những ai… chưa có niềm đam mê này đó chính là
Hong Kong được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” – nơi mà bất cứ những
thứ gì có trên trái đất này thì Hồng Kông luôn có để bán.
Đảo Hồng Kông
Đảo Cửu Long
Đảo Tân Giới
Đảo Lạn Đầu
Văn hóa Hồng Kông
Hồng Kông được mệnh danh là vùng đất
của tự do, nền kinh tế tự do nhất thế giới, các luật lệ, chính sách của
chính quyền thì thông thoáng không một nơi nào trên thế giới sánh bằng.
Nhưng đằng sau sự tự do ấy ẩn sâu trong con người Hồng Kông luôn có
một nguyên tắc, một chuẩn mực mang đậm nét văn hóa của người Trung
Hoa.Văn hóa Đông – Tây đan xen, hòa hợp tạo ra một nền văn hóa mới vừa
quen vừa lạ với tất cả mọi người, cả phương Đông và phương Tây ngoại
trừ người dân Hồng Kông.
Lịch sử Hồng Kông
Năm 1997 Hồng Kông được trao trả về tay
Trung Quốc sau 100 năm theo như quy định của hiệp ước, trở thành đặc
khu kinh tế của Trung Quốc tuy nhiên Hồng Kông vẫn có quyền tự trị cao,
có những chính sách và luật lệ riêng.
Phim Hồng Kông
Phật giáo tại Hồng Kông
Người Hồng Kông
Khi dùng bữa ở nhà hàng hoặc hàng quán, không nên gõ đũa vào bát vì ở Hồng Kông chỉ có người hành khất mới làm như vậy.
Người Hồng Kông và người Trung Quốc rất
kiêng kỵ số 4 vì thế đừng nhắc đến số đó khi thật sự không cần thiết vì
số 4 thường liên quan đến chết chóc, ma chay.
Hồng Kông là một trong những đất nước có nền văn hóa cởi mở và thoải
mái nhất thế giới vì vậy chúng ta cũng không cần quá lo lắng về vấn đề
giao tiếp ở Hồng Kông.Ẩm thực Hồng Kông
Ẩm thực Trung Hoa nổi tiếng từ bao đời
với những món ăn cung đình đầy màu sắc và chất dinh dưỡng, ẩm thực
phương Tây phong phú mới lạ và đầy quyến rũ tất cả đều hội tụ, hòa
quyện với nhau tạo nên một “thủ ẩm thực” - Hồng Kông. Chỉ có vẻn vẹn
chừng hơn 6 triệu dân nhưng Hồng Kông có tới 12.000 nhà hàng và hàng
vạn những quán ăn nhỏ ngoài vỉa hè và sâu hút trong những con hẻm quanh
co. Một dãy phố san sát những nhà hàng quán ăn sang trọng, sa hoa cho
những khách du lịch nhiều tiền, dãy sau lưng lại có những quán ăn nhỏ
đủ loại Tây, Tàu cho những du khách ít tiền hơn. Một bên toàn những nhà
hàng thức ăn nhanh như: Mc Dolnal, KFC…, bên kia đường là những nhà
hàng được thiết kế như cung đình với những rổ Dimsum bốc khói nghi
ngút, khách hàng ngồi thưởng thức với một tâm trạng thư thái thảnh thơi
trong điệu nhạc du dương bên tách trà cũng nghi ngút khói cộng với sự
phục vụ ân cần của những cô gái Trung Hoa mặc sườn xám duyên dáng. Các
món ăn ở Hồng Kông rất bổ dưỡng nếu có điều kiện bạn đừng quên thưởng
thức các món như : tổ yến, bào ngư, vi cá… Nếu có cơ hội tới Hồng Kông
hãy một lần trải nghiệm với văn hóa ẩm thực nơi đây, chắc chắn bạn sẽ
ước ao được có thêm một lần nữa.
Dimsum
Bào ngư, vi cá, tổ yến
Ngoài ra Bào ngư có thể hầm với gia vị
hoặc nấu cháo cũng rất ngon, vi cá thì nấu súp, yến thì có thể nấu được
nhiều món hơn là súp yến hoặc chè yến; món nào cũng rất thơm ngon và
đầy dinh dưỡng.
Sau đây là địa chỉ của một số nhà hàng
“có tiếng” ở Hồng Kông du khách có thể ghé thăm và thưởng thức những món
ăn “rất Hồng Kông” với nhiều mức giá khác nhau cao cấp có, trung bình
có và giá rẻ hơn cũng có.
Đảo Hồng Kông
Nếu Hồng Kông được gọi là “thủ đô ẩm
thực” thì đảo Hồng Kông chính là trung tâm của “thủ đô” ấy. Nếu bạn muốn
khám phá ẩm thực của nhiều nước trên thế giới thì đảo Hồng Kông chính
là một lựa chọn không thể hợp lý hơn. Với hệ thống những khách sạn, nhà
hàng sang trọng bán đủ các loại thức ăn Âu, Á, Phi, Mỹ…
Nhà hàng Cococabana
Tọa lạc tại ngay bên bờ vịnh Victory,
được thiết kế với không gian mở ngồi trong nhà hàng nhưng vẫn nghe tiếng
sóng biển rì rào, vẫn được thưởng thức những mùi vị của biển cả tựa
như bạn đang ngồi giữa đại dương bao la và thưởng thức những món hải
sản tươi ngon do những đầu bếp hàng đầu Hồng Kông chế biến. Giá trung
bình cho một phần ăn vào khoảng 200 HKD (khoảng 25 USD)
Nhà hàng nổi Jumbo
Chợ Jardine’s Bazaar
Chợ Jardine’s Bazaar nằm ngay sau khu
Causeway Bay là một thiên đường ẩm thực cho những ai yêu thích ẩm thực
với hàng chục quầy hàng và những quán ăn nhỏ phục vụ đủ các món từ cháo
cho đến các món lẩu… từ sáng sớm cho tới tối khuya. Giá ở đây cũng khá
bình dân ăn một bữa no khoảng 25 HKD (tương đương khoảng 50 ngàn đồng)
Đảo Cửu Long
Bạn muốn thưởng thức những bữa tiệc ở
những nhà hàng mà ban ngày thì lồng lộng nắng và gió còn ban đêm thì
lung linh đầy trăng với sao? Hãy đến đảo Cửu Long!
Nhà hàng Oyster and Wine Bar
Địa chỉ: 20 Nathan Road Cửu Long
Được thiết kế với một khung cảnh thiên
về thiên nhiên lãng mạn nhìn ra vịnh Victory, xa xa là những bãi cỏ
xanh gió thổi vào đem theo mùi cỏ xen lẫn với mùi rượu vang rất phù hợp
cho những dịp đi tuần trăng mật hay đi cùng người yêu. Giá trung bình
cho một người khoảng 200 HKD ( khoảng 25 USD)
Best Noodle Restaurant
Một nhà hàng nhỏ nơi bán nhiều thức ăn
ưa thích của người Thượng Hải đặc biệt là loại mì xá xíu. Ở đây người
ta không coi trọng cách trang trí quán mà chỉ chú trọng đến chất lượng
của các món ăn. Bạn đừng ngạc nhiên khi thấy một số khách quen thường
đứng để ăn vì quán lúc nào cũng chật cứng nhất là những ngày cuối tuần.
Giá cả ở đây khá bình dân khoảng 2 – 3 USD cho một món ăn cho nên bạn
có thể thưởng thức thoải mái các món ăn nơi đây.
Tân Giới
So với đảo Hồng Kông, Cửu Long thì các
nhà hàng quán ăn ở Tân Giới bán đồ ăn rẻ hơn, mang đậm hương vị của
Trung Hoa hơn. Bởi ở đây các quán ăn phục vụ chủ yếu cho khách địa
phương. Giá cả tương đối dễ chịu vào khoảng 1 – 2 USD cho một món ăn.
Bạn tha hồ ăn uống thỏa thích nhé. Bên cạnh đó ở đây bạn cũng rất dễ
dàng tìm thấy được những nhà hàng, khách sạn cao cấp khác.
Đảo Lạn Đầu
Cũng như Tân Giới, khách du lịch tìm đến
Lạn Đầu với mong muốn được thưởng thức văn hóa ẩm thực giá rẻ. Với đủ
loại món ăn từ Quảng Châu, Phúc Kiến hay những đồ ăn đầy gia vị của Tứ
xuyên…thực đơn phong phú cả về món ăn lẫn ngôn ngữ, trên thực đơn bạn
đừng ngạc nhiên khi thấy có đủ thứ tiếng Nhật, Anh, Pháp…thậm chí có cả
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Các quán ăn tập trung chủ yếu ở Discovery Bay, bước chân đến đây bạn thực sự sẽ bị choáng ngợp bởi số lượng những nhà hàng và quán ăn. Giá cả khỏi lo chỉ tương đương với giá ở chợ Bến Thành thôi và mở cửa từ sáng sớm đến tối khuya vẫn có quán mở cửa.
Các quán ăn tập trung chủ yếu ở Discovery Bay, bước chân đến đây bạn thực sự sẽ bị choáng ngợp bởi số lượng những nhà hàng và quán ăn. Giá cả khỏi lo chỉ tương đương với giá ở chợ Bến Thành thôi và mở cửa từ sáng sớm đến tối khuya vẫn có quán mở cửa.
Mua sắm tại Hồng Kông
Phải đặt chân đến Hồng Kông bạn mới
hiểu hết được ý nghĩa của cụm từ “thiên đường mua sắm của Châu Á”, Hồng
Kông có những chính sách thuế rất thông thoáng: không đánh thuế trên
các mặt hàng (ngoại trừ rượu và nước hoa). Vì vậy bạn có thể tiết kiệm
một khoản kha khá tiền thuế. Nhưng như vậy cũng chưa phải là tất cả của
‘thiên đường mua sắm”; ở đây bạn có thể tìm thấy nhiều mặt hàng mà
không có ở bất kỳ nơi nào khác với đủ loại mẫu mã giá cả. Mùa giảm giá ở
Hồng Kông bắt đầu từ khoảng cuối tháng 5 kéo dài cho đến đầu tháng 8
tất cả những mặt hàng “thượng vàng hạ cám” đều giảm giá từ 15% cho đến
70%.
Causeway Bay
The Landmark
Nhưng nếu bạn muốn mua hàng với mức giá
thấp hơn nữa thì hãy ghé con phố Lee garden với hàng chục cửa hàng
Factory Outlet chuyên bán các mặt hàng thanh lý đã hết mốt hoặc qua mùa
với giá thấp hơn khoảng từ 30 – 70%.
Con phố Nathan
Temple Market
Nếu bạn thích shopping vào buổi tối thì
Temple Market sẽ chào đón bạn với hàng trăm sạp thời trang lớn nhỏ, đầy
đủ chủng loại, nhãn hiệu từ thời trang may mặc cho đến các sản phẩm
điện tử tha hồ lựa chọn. Giá ở đây nói chung là rất rẻ và rẻ hơn nhiều
so với sản phẩm cùng loại mà mua ở trong các cửa hàng ngoài phố hay ở
trung tâm thương mại. Vì vậy nếu không quá kén đồ thì mua ở đây bạn sẽ
tiết kiệm được kha khá tiền đấy.
Chợ Quý bà
Nếu là người thích khám phá bạn có thể
“du ký” tới các chợ nhỏ xung quanh các khu trung tâm hoặc ở các đảo như
Tân Giới, Lạn Đầu thì hàng hóa nhiều vô kể. Nơi đây bạn có thể mua
những sản phẩm như những loại thuốc chữa bệnh dân gian Trung Quốc rất
hiệu nghiệm mà giá cả cũng rẻ nữa. Mua cho những người lớn tuổi trong
gia đình chai dầu chữa bệnh thấp khớp, đau lưng… rất có ý nghĩa.
Phải đi
Không có được những thắng cảnh thiên
nhiên hùng vĩ, không có những bờ cát trắng trải dài nhưng mỗi năm có
hàng triệu khách du lịch vẫn đến đây: Mua sắm, ẩm thực và…tham quan.
Không hổ danh là “Rồng Châu Á” Hồng Kông có những địa điểm du lịch hấp
dẫn không chỉ khách quốc tế mà ngay cả người dân địa phương cũng bị mê
hoặc dù đã từng sống ở đó nhiều năm. Nào là đi thuyền trên vịnh
Victoria, Thăm đại lộ các ngôi sao, Bảo tàng sáp hay ngắm hoàng hôn
trên đỉnh núi Thái Bình… và rất nhiều khu di tích, quảng trường; chắc
chắn sẽ không làm du khách thất vọng về chuyến du lịch mở mang tầm mắt.
Núi Thái Bình
Vịnh nước cạn Repulse
Dinh toàn quyền
Một địa điểm có lẽ không thể thiếu trong
chuyến du lịch Hồng Kông đó chính là Dinh Toàn Quyền nơi mà bạn có thể
khám phá lịch sử Hồng Kông qua các thời kỳ, văn hóa Hồng Kông và bao
nhiêu thăng trầm cũng như niềm tự hào của Hồng Kông đều được trưng bày ở
nơi đây. Đặc biệt đây cũng chính là nơi diễn ra nghi lễ trao trả Hồng
Kông cho trung Quốc sau 100 năm kiểm soát của Anh. Muốn biết lịch sử,
con người Hồng Kông, muốn biết Hồng Kông phát triển như thế nào thì hãy
đến Dinh Toàn Quyền.
Đại lộ các ngôi sao
Công viên Hải Dương
Bảo tàng Sáp
Disneyland
Phim trường TVB
Đền Wong Tai Sin
Kowloon Walled City Park
Cầu Thanh Mã
Làng chài cổ | Hong Kong
Khám phá Hồng Kông 4N3Đ
04/04/2017
- Khởi hành từ: Tp Hồ Chí Minh
- 4N3Đ
- Phương tiên:
Điểm tham quan: Ladies Market, Tsim Sha Tsui, Sik Sik Yuen Wong Tai Sin
KH: 4,18/5; 8/6.
11.990.000đ
Đến
với Hồng Kông, thành phố được mệnh danh "không bao giờ ngủ”, du khách
sẽ có dịp tìm hiểu, khám phá về một thương cảng phồn thịnh, "thiên đường
mua sắm” với nhiều cửa hàng sang trọng lẫn những cửa hiệu bình dân…
| Ngày khởi hành | Người lớn | Trẻ em (2-11 tuổi) | Trẻ em (dưới 2 tuổi) | Phụ thu phòng đơn |
| Ngủ chung giường với người lớn | ||||
| 4, 18/5 8/6 | 11.990.000 | 10.990.000 | 6.490.000 | 4.990.000 |
Lịch trình
Ngày 1: TP.HCM - Hồng Kông (Ăn sáng trên máy bay + ăn trưa/tối)04:30: Quý khách tập trung tại cột số 10, lầu 2, cổng số 2 ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Hướng dẫn viên (HDV) công ty du lịch làm thủ tục cho đoàn và cùng đoàn khởi hành đi Hồng Kông trên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific CX772@06:35-10:20.
10:05: Đoàn đến sân bay Chek Lap Kok – Hồng Kông, quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý cá nhân. HDV địa phương chào đón đoàn và xe đưa đoàn vào trung tâm Hồng Kông, qua cầu Thanh Mã – tên cầu được đặt theo tên hai hòn đảo cầu bắc ngang là Thanh Y và Mã Loan, hoàn thành vào năm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc 17-4-1997. Cầu Thanh Mã là cây cầu dây văng có nhịp lớn thứ 7 thế giới và cũng là cây cầu có nhịp dài nhất thế giới có 2 tầng cho cả ô tô và đường sắt lưu thông.
17:00: Quý khách dùng bữa tối và tham quan chợ Quý Bà với hơn 100 gian hàng gồm: quần áo, phụ kiện và đồ lưu niệm. Chợ Quý Bà trên đường Tung Choi kéo dài 1 km.
Nghỉ đêm tại Hồng Kông.
Ngày 2: Hồng Kông (Ăn sáng/trưa/tối)
Sáng: Dùng điểm tâm. Đoàn đi tham quan miếu Huỳnh Đại Tiên - Wong Tai Sin - danh thắng tâm linh thu hút đông đảo tín đồ địa phương lẫn khách du lịch khi đến với Hồng Kông, nơi thờ cả 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo.
- The Peak - Đỉnh núi Thái Bình cao 552m - là điểm cao nhất trên đảo Hồng Kông. Du khách lên núi bằng xe điện - một trải nghiệm thú vị khi hình ảnh những tòa nhà chọc trời của đảo Hồng Kông lướt qua cửa sổ xe điện ngay trước mắt. Từ trên đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảng Victoria với con đường dẫn tới những ngọn đồi xanh mướt của khu Tân Giới.
- Làng nổi Aberdeen - Aberdeen Floating Village nằm trong cảng Aberdeen thuộc quận Nam của thành phố Hồng Kông, có khoảng 600 ghe thuyền (junk) với hơn 6.000 người sống và hành nghề đánh cá.
Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Jumbo Kingdom Floating Restaurant – nhà hàng đã phục vụ hơn 30 triệu lượt thực khách. Nữ hoàng Elizabeth II cũng đã đến dùng bữa tại đây.
- Tham quan Golden Bauhinia Square - Quảng trường Sen Vàng – mua sắm tại Trung tâm Sản xuất Vàng Bạc Đá Quý, Trung tâm DFS miễn thuế với các mặt hàng đồng hồ hiệu nổi tiếng.
Nghỉ đêm tại Hồng Kông.
Sáng: Ăn sáng. Quý khách tự do sinh hoạt, tham quan hoặc mua sắm. Ngoài ra, các chương trình tự chọn giúp quý khách trải nghiệm nhiều danh lam thắng cảnh và điểm vui chơi tại Hồng Kông:
1. Công viên Disney Land: Quý khách tham quan 4 khu vui chơi chủ đề tại Disney Land: "Tomorrow Land", "Main Street U.S.A", "Discovery Land", "Magical World". Tự do tham gia các trò chơi và xem các chương trình biểu diễn đặc sắc như: Golden Mickey dựng lại hoạt cảnh các phim hoạt hình từng đoạt giải của Walt Disney, ngày hội Vua Sư Tử, tham gia trò chơi thám hiểm không gian, ngồi tàu thám hiểm rừng sâu, chương trình Disney diễu hành, thành phố trò chơi - Toys city và xem bắn pháo hoa tại công viên.
- Phụ thu: Vé tham quan 95 USD/khách (khoảng 2.185.000 đ) + ăn trưa tại công viên 15 USD/khách (khoảng 345.000 đ).
- Phụ thu: Vé tham quan 75 USD/khách (khoảng 1.725.000 đ) + ăn trưa tại công viên 15 USD/khách (khoảng 345.000 đ).
- Phụ thu: Vé tham quan 70 USD/khách (khoảng 1.610.000 đ) + ăn chay tại chùa 12 USD/khách (khoảng 276.000 đ)
Ngày 4: Hồng Kông - Việt Nam (Ăn sáng/trưa)
Sáng: Đoàn dùng điểm tâm, sau đó tự do sinh hoạt, mua sắm và tham quan tại các trung tâm:
- Pacific Palace: 8 Queensway, Admiralty – hệ thống cửa hàng cao cấp và bình dân tại tầng 1, 2, 3 và các nhà hàng, rạp chiếu phim.
- The Landmark: Des Voeux Road, Central – khu bán hàng cao cấp nhất tại Hồng Kông với các nhãn hàng LV, Hermes, Christian Louboutin, Elie Saab…
- Habour City: Canton Road, Tsim Sha Tsui – khu vực trải dài trên 3 km, dọc theo hai bên đường tập trung hơn 800 cửa hàng cao cấp và bình dân phù hợp với nhiều tầng lớp khách hàng; có hệ thống rạp chiếu bóng và nhà hàng phục vụ quý khách.
- Festive Walk: 80 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong: Trung tâm mua sắm và giải trí.
Cheung Chau là một hòn đảo nhỏ nằm về
phía tây nam, cách trung tâm Hồng Kông chừng 16 km. Với diện tích 2,45
km, Cheung Chau được biết đến với tên gọi "đảo quả tạ". Tuy chỉ là một
hòn đảo nhỏ những Cheung Chau lại là một kho báu về nền văn hóa cho du
khách thỏa sức khám phá.
Hầu hết du khách đến hòn đảo này
đều đi qua phà, chỉ mất khoảng 5 phút đi từ đầu này sang đầu kia trong
hai dải đất hẹp được nối hai đầu. Với không gian thoải mái, không
khí tại đảo này sẽ cuốn đi mọi nỗi lo thường nhật, hãy cùng tận hưởng
những giá trị mà thiên nhiên mang lại ngay tại hòn đảo nhỏ này.
Hòn đảo này có những quy định riêng như
việc giới hạn các loại xe có động cơ, người dân và du khách chỉ sử dụng
xe đạp hoặc là đi bộ để dễ ngăm cảnh tại đây. Có khoảng 23 ngàn cư dân
trên hòn đảo này không sử dụng xe hơi mà chỉ dùng xe đạp hoặc là đi bộ,
đó chính là lý do tại sao sao hòn đảo này có không khí trong lành thoáng
đãng và không bị ô nhiễm bởi khói bịu của các phương tiện.
Nếu du khách sang đảo Cheung Chau, xuất
phát điểm từ bến phà thì hãy đi về hướng tây nam theo đường Cheung Chau
Sai Tai để đến với những danh thắng chính của đảo. Đầu tiên là Chùa Bà
Thiên Hậu với tuổi đời hơn 200 năm, thờ vị nữ thần biển theo Đạo
giáo. Bà là vị thần bảo trợ của ngư phủ và người đi biển. Tương truyền,
bà Thiên Hậu thường hiển linh, mặc áo đỏ, cưỡi chiếu, bay trên mặt biển
để cứu trợ những người gặp nạn. Vì vậy, hàng năm những ngư dân đều thờ
cúng bà để cầu mưa thuận gió hòa, đi biển bình an, may mắn.
Chùa Bà Thiên Hậu ở đây chỉ là
một trong hơn 70 ngôi chùa Bà rải rác khắp địa phận Hồng Kông. Những
người viếng chùa thường đến cúng Bà Thiên Hâu và ngắm cảnh bãi biển dưới
chùa.
Đến với đảo Cheung Chau, du khách sẽ có
cơ hội được tới tham quan đền Pak Tai - một trong những ngôi đền lâu đời
nhất ở Hồng Kông. Ngôi đền được xây dựng vào năm 1783. Ngoài ra là
những khu đền, chùa nổi tiếng khác như đền Kwan Kung Chung Yi Ting.
Tiếp tục hành trình trên hòn đảo nhỏ Cheung Chau,
các du khách sẽ được tham quan Hang Trương Bảo, nơi ẩn náu của hải tặc
Cheung Po Tsai lừng danh thế kỷ 19 với hơn 50.000 đàn em đã từng đánh
cướp hơn 600 tàu hàng; về sau, ông đã quy phục triều đình và trở thành
một chỉ huy Hai quân dưới triều Thanh. Đây là nhân vật hình tượng gợi
nguồn cảm hứng sáng tạo cho series film nổi tiếng Cướp biển vùng
Carribe. Hang động nay chẳng còn kho báu nào nhưng vẫn là một điểm tham
quan thú vị. Trong hang có những đoạn khá hẹp và tối, vì thế du khách
nhớ mang theo đèn pin.
Từ hang động này, du khách tiếp tục hành
trình về phía đông nam theo con đường mòn Trường Châu Gia. Con đường
lót đá với tay lan can chạy dọc bờ biển thường được gọi là “Vạn Lý
Trường Thành tí hon của Trường Châu” này là nơi lý tưởng để đi dạo, ngắm
cảnh biển và những cụm đá hình thù kỳ lạ trên vịnh. Sau đó, tiếp tục đi
dạo dọc bãi biển, ngắm những con sóng của nơi từng sản sinh ra vận động
viên lướt sóng đạt huy chương vàng Olympic môn lướt sóng. Và cuối cùng,
trở về trung tâm thị trấn để thưởng thức những món hải sản ngon tuyệt.
Phố Hải sản gần bến tàu là sẽ là nơi lý
tưởng nhất trên đảo cho một bữa ăn ngoài trời và để đắm mình vào bầu
không khí sôi động của người dân làng chài địa phương. Có rất nhiều các
kiểu nhà hàng, từ nhà hàng hải sản tới các quán rượu và nhà hàng kiểu
phương Tây đều được mở cửa và phục vụ ở trên đảo này.
Một điều nữa làm nên Cheung Chau tuyệt
vời của Hồng Kông là những chiếc tàu đánh cá ra khơi vẫn còn hoạt động
đều đặn, bởi thế đến với Cheung Chau, du khách được các nhà hàng địa
phương luôn tận tình sẵn sàng phục vụ những món hải sản tươi ngon nhất
mà những chiếc tàu đánh cá mang về được.
Ngoài ra, nếu có cơ hội đến với đảo
Cheung Chau vào dịp tháng 4 âm lịch hàng năm (Tức khoảng 3 đến 7/5), du
khách sẽ được tham dự lễ hội Bánh bao - được tạp chí Time xếp trong TOP
10 những sự kiện địa phương lạ kỳ nhất thế giới. Trong lễ hội đặc biệt
này, cư dân nơi đây mong muốn đẩy lùi những điều kém may mắn, những bệnh
dịch nguy hiểm khỏi vùng đất này và cầu mong cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong quy mô sự kiện này, người dân địa phương sẽ hóa trang, nấu bánh
bao và xây dựng nên những tòa tháp bằng tre chót vót. Vào nửa đêm, những
người đàn ông trên đảo sẽ đua nhau leo lên cột tháp đính đầy bánh bao
và giành lấy những chiếc bánh may mắn.
Nếu có cơ hội du lịch Hồng Kông, du khách đừng quên khám phá cũng như tìm đến chốn yên yên bình của Hòn đảo Cheung Chau xinh đẹp này nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét