Chúng ta đều biết rằng động vật sẽ ăn thực vật, thế nhưng trong tự nhiên
có những loài cây lại ăn thịt động vật. Mang vẻ ngoài đẹp rực rỡ và vô
cùng độc đáo nhưng những loài thực vật này sở hữu các loại bẫy tinh vi
và khả năng bắt mồi "nhanh như chớp".Tạo hóa vốn dĩ công bằng, động vật
có răng và móng vuốt thì thực vật cũng có gai và lá sắc nhọn. Dưới đây
là 10 cái tên nổi trội nhất trong giới cây cỏ có khả năng săn mồi điêu
luyện và độc đáo đến khó tin

Một số loại “cây ăn thịt” được người dân mua về trồng trong nhà
Cây thay thú săn mồi
Theo lời chị Dung, biết thông tin “cây ăn thịt” có thể bắt muỗi và nhiều
loại côn trùng khác, chị tìm đến khu vực chợ Bưởi, quận Tây Hồ mua về.
Vậy mà, vừa để trong nhà được hơn một tuần chị đã thấy xuất hiện nhiều
hiện tượng lạ. “Do thiết kế không gian mở nên phòng khách nhà tôi rất
thông thoáng. Nhưng từ hôm đem “cây ăn thịt” về trồng, tôi luôn cảm thấy
không khí trong phòng bí bách, nhiều lúc còn cảm thấy khó thở. Thậm
chí, tôi và 2 cháu nhỏ còn bị dị ứng nổi mẩn khắp người, phải đến bệnh
viện Da liễu để khám và điều trị đến bây giờ vẫn chưa khỏi…”, chị Dung
lo lắng.
Có mặt tại khu vực chợ Bưởi - nơi chuyên bán các loại cây cảnh, chúng
tôi được những người bán hàng giới thiệu hiện có nhiều giống “cây ăn
thịt” khác nhau nhưng giống cây được nhiều người lựa chọn nhất là cây
nắp ấm có hình dáng như chiếc bình nước. Mùi hương ngon ngọt đặc trưng
của nó có khả năng dụ các con mồi bay về phía cây, đậu vào miệng bình.
Khi đó, chất nhầy được phóng ra, lớp gai nhọn dày ở mép lá khép chặt lại
và sẽ hút con vật xuống đáy để tiêu diệt. Sau đó, chất nhầy sẽ xử lý
côn trùng thành chất dinh dưỡng nuôi cây.
Ngoài cây nắp ấm, chúng tôi còn được anh Nguyễn Văn Thắng - một người
bán cây cảnh lâu năm ở đây cho xem một loại cây khác có hình dáng như
đầu rắn, con mồi chỉ cần tiến đến gần miệng cây là bị hút vào ngay lập
tức. Bên cạnh đó, còn có loại cây loa kèn vàng, bên trong lá của hoa loa
kèn vàng tiết ra chất ngọt khiến côn trùng rất thích, nhưng khi ăn vào
chúng sẽ bị tê liệt, rơi vào đáy hoa rồi bị phân hủy thành chất dinh
dưỡng cho cây. Ngoài ra còn có cây bắt ruồi, hình dáng của nó giống như
những lá xương rồng xếp thành bông hoa gai tua tủa để bắt giữ con mồi
bằng chất keo dính. Khi các loại côn trùng đậu trên thân cây sẽ dễ dàng
bị dính chặt vào cây, càng giãy giụa con vật càng kiệt sức và chết. Khi
đó, dịch của cây sẽ chảy ra nhiều hơn để tiêu hóa con vật.
Gây hại cho sức khoẻ
Qua khảo sát của chúng tôi tại các cửa hàng bày bán cây cảnh thì “cây ăn
thịt” được bán ở đây chủ yếu là cây nắp ấm, bắt ruồi, loa kèn vàng,
gọng vó, đầu rắn... Những người bán hàng đều cho biết những loại cây này
được nhập từ Trung Quốc, Malaysia... giá bán từ 150.000- 600.000
đồng/chậu, những cây đẹp, lạ có giá từ 800.000-1.000.000 đồng/cây. Điều
thú vị là “cây ăn thịt” không sợ bất cứ loại côn trùng nào, từ ruồi,
nhện, kiến, nhưng lại không thể ăn được loài bọ cánh cứng do không tiêu
hóa được.
Theo PGS-TS. Đinh Duy Kháng - Viện Công nghệ sinh học, Liên hiệp các hội
KHKT Việt Nam, không giống như động vật, cây cối có thể tự tạo ra thức
ăn cho mình. Chúng lấy carbon dioxide từ không khí, nước ngầm dưới đất,
ánh sáng quang hợp từ mặt trời. Tuy vậy, ngoài những thứ đó, khoáng chất
cũng rất cần thiết cho sự phát triển của cây. Trên thực tế, có một vài
loại cây lấy khoáng chất bằng cách trở thành “cây ăn thịt”. Thay vì lấy
khoáng chất từ đất thì chúng bẫy và “ăn thịt” các loại côn trùng có hại
và lấy chất dinh dưỡng từ xác những con vật sinh sống để tự nuôi cây.
Cũng theo PGS-TS. Kháng, thông thường, cây quang hợp hít khí carbon,
thải oxy nhưng đối với cây ăn thịt thì khác. Trong quá trình tiêu hoá
con vật, loại cây này sẽ thải ra một số chất có hại. Những chất đó dùng
để tiêu hoá con vật mà chúng đã “ăn thịt” nên cần oxy. Vì thế, lượng oxy
thải ra không nhiều như cây thực vật quang hợp bình thường. Chất mà
“cây ăn thịt” thải ra trong quá trình tiêu hoá, tuỳ từng loại côn trùng
mà nó ăn vào, sẽ gây hại cho con người. Khi tiếp xúc với những chất này,
tuỳ cơ địa của từng người, có thể gây ra dị ứng. Những người không chịu
được hương, phấn cây sẽ bị dị ứng, mẩn ngứa khắp người. Hơn nữa, trong
quá trình tiêu hoá côn trùng, cây sẽ thải ra chất ảnh hưởng đến môi
trường, nhất là khi để trong nhà. Hiện nay có rất nhiều loại cây cảnh
ngoại được nhập về Việt Nam. Vì vậy, khi chọn mua những loại “cây ăn
thịt”, người dân cần tìm hiểu rõ nguồn gốc và tác dụng của nó với môi
trường, sức khoẻ con người, đừng bị vẻ đẹp của những loại cây này đánh
lừa.
"Há miệng quỷ" chờ con mồi sập bẫy, sử dụng mùi vị ngọt
ngào và "thân hình" hấp dẫn chưa phải "vũ khí giết người" đáng sợ của
cây ăn thịt.
Nhà tự
nhiên học người Anh Charles Darwin (1809-1882), cha đẻ của Thuyết Tiến
hóa đã từng bỏ ra 15 năm để nghiên cứu về những loại cây có khả năng "ăn
thịt" trước khi có chuyên đề đầu tiên về cây ăn thịt vào năm 1875.
Không lấy khí CO2
từ không khí, hút nguồn nước ngầm dưới lòng đất và quang hợp ánh sáng
Mặt trời như những loài cây khác, cây ăn thịt (Carnivorous plant) lấy
dưỡng chất bằng việc bẫy và "ăn thịt" động vật.
Sinh
sống trong những môi trường khắc nghiệt và nghèo chất dinh dưỡng như
đất mỏng, sỏi đá, đầm lầy chua, cây ăn thịt buộc phải thích nghi với
điều kiện sống "kham khổ" bằng cách trở nên xinh đẹp, hấp dẫn. Chỉ với cách đó, chúng mới có thể tạo nên những cái bẫy ngọt ngào "chết người".
Trên
thế giới hiện nay có khoảng hơn 600 loài cây dùng các loại bẫy khác
nhau để thu hút con mồi. Đặc điểm chung của các loài cây ăn thịt là sản
xuất các enzym tiêu hóa để hấp thụ chất dinh dưỡng từ động vật.
Vậy, ẩn sau trong những cái bẫy đẹp đẽ đó là những loại "vũ khí" nào có khả năng biến con mồi thành dưỡng chất?
Cách thức hủy hoại động vật của cây ăn thịt
Cái bẫy hoàn hảo dành cho côn trùng. Ảnh: Internet.
Có
hình dáng như những cặp hàm quỷ lởm chởm răng nhọn, loài cây Bắt ruồi
Venus sử dụng lớp lông vô cùng nhạy cảm để cảm nhận sự động chạm của các
loài động vật "khoái khẩu" của nó như ruồi, nhện.
Những sợi lông cực nhạy của cây Bẫy ruồi Venus một khi bị đụng chạm thì con mồi khó mà thoát chết. Ảnh: BBC.
Chỉ
cần côn trùng chạm nhẹ, "hàm quỷ" nhanh chóng khép lại không cho con
mồi trốn thoát. Ngay sau đó, cây Bắt ruồi Venus sẽ trào ra loại enzym
tiêu hóa, giết chết con mồi rồi dần dần "nuốt" dưỡng chất ngon lành.
Những giọt sương mai xinh đẹp ẩn chữa những cái bẫy chết người. Ảnh: Livescience.
Cái
bẫy "chết người" mà cây Gọng vó sử dụng để "làm thịt" con mồi là những
mật hoa có mùi vị ngọt ngào. Côn trùng một khi bị mật ngọt này hấp dẫn
sẽ nhanh chóng đậu xuống nhành cây.
Khi
đó, những sợi lông vô cùng mảnh chứa đầy chất keo dính sẽ cuộn chặt nạn
nhân vừa khiến con mồi không thể thoát thân vừa khiến chúng bỏ mạng vì
ngạt thở.
Là
một trong những loài cây ăn thịt sở hữu chiếc bẫy "chết người" hoàn hảo
nhất, cây nắp ấm sử dụng những chất có mùi vị vô cùng ngọt ngào.
Chiếc bẫy hoàn hảo của Nắp ấm. Ảnh: Couponraja.
Với
cấu tạo như chiếc bình có chất ngọt ở đáy bình, côn trùng dễ dàng bị
thu hút. Chúng không biết rằng, trong thành bình có những chất rất trơn.
Công cuộc kiếm ăn bỗng chốc trở thành cuộc "tự sát" khi con mồi rơi xuống đáy bình mà không thể thoát thân.
Lẽ dĩ nhiên, Nắp ấm chỉ việc tiết chất phân hủy và an nhàn thưởng thức con mồi.
"Bữa ăn" khoái khẩu của Nắp ấm. Ảnh: WordPress.
Cây loa kèn vàng (the yellow trumpet), cây hố bẫy Sarracenia cũng có cách thức bẫy và tiêu hủy con mồi giống cây Nắp ấm.
Cây Rong bắt ruồi Bladderwort
Cây Rong bắt ruồi Bladderwort. Ảnh: Internet.
Được
xem là "sát thủ" có khả năng ăn thịt nhiều nhất trong hơn 600 loài cây
ăn thịt, cây Rong bắt mồi Bladderwort có thể "kiếm ăn" khoảng 1.000 con
ruồi mỗi ngày.
Sử dụng hệ thống bẫy
giống bong bóng nổi trên mặt nước, loài cây ăn thịt sống môi trường nước
này giả mình là những "ngôi nhà" cho loài các thủy sinh trú ngụ.
Hình ảnh con mồi bị những túi bong bóng cuộn chặt. Ảnh: Arkive.
Khi cơ hội vàng đến, chúng nhanh chóng dùng những sợi lông mảnh cuộn chặt và tiêu hóa con mồi.
Cây Cỏ bơ. Ảnh: Pinterest.
Sử
dụng hệ thống bẫy giống như những giọt nước trong lành đậu trên lá, cây
Cỏ bơ dễ dàng hấp dẫn những vị khách "vãng lại" muốn dừng chân nghỉ
ngơi và thưởng thức nước ngon lành.
Các con mồi đâu biết, những giọt nước đó là những giọt keo có khả năng tóm chặt và giam hãm chúng.
Xác của những con mồi "non dạ". Ảnh: The Bug Geek.
Cái
chết sẽ đến nhanh khi Cỏ bơ liên tiếp tiết ra chất keo nhiều hơn nữa để
bao bọc con mồi, khiến chúng ngạt thở trong đau đớn. Quá trình thưởng
thức món ăn của Cỏ bơ từ đó cũng bắt đầu.
Cây "Hoa xác chết" Amorphophallus titanum
Trong số những loài cây ăn thịt trên thế giới, cây "
Hoa xác chết" là một trong những loài cây "ăn đạm" lớn nhất (dài gần 3m), có mùi mạnh nhất và đáng sợ nhất.
Cây "Hoa xác chết" Amorphophallus titanum. Ảnh: Getty Images.
Không
dùng mùi ngọt ngào hay dáng vẻ ngọt ngào, đáng yêu để hấp dẫn con mồi,
cây "Hoa xác chết" sử dụng loại mùi hôi thối như mùi thịt ôi để làm bẫy.
Ấy
vậy mà, các loài ong lại rất "kết" mùi vị này. Một khi đã đậu nên những
cánh hoa, phấn hoa của "Hoa xác chết" sẽ rơi như mưa khiến ong không
thể thoát thân mà rơi xuống đáy hoa.
Tại đây, các chất nhầy sẽ nhanh chóng bao bọc nạn nhân xấu số và phân hủy thành dưỡng chất cho cây "Hoa xác chết".
Tự nhiên luôn có những
điều bí ẩn mà con người chưa khám phá hết. Ảnh: Funny.com.
Tự
nhiên vốn tồn tại những điều mà con người chúng ta khó ngờ tới. Riêng
cụm từ "cây ăn thịt" cũng đủ để nói lên những mâu thuẫn mà con người
thích khám phá.
Bài viết tham khảo các nguồn: Livescience, Carnivorous, Thanh Niên, Wikipedia
theo Trí Thức Trẻ
Bất ngờ thú vị về cây ăn thịt nổi tiếng
Cây gọng vó là loài cây ăn thịt phổ biến trên thế giới với hình dáng vô cùng bắt mắt và ấn tượng.
Cây gọng vó
nổi tiếng với khả năng bắt mồi cực ấn tượng. Toàn thân cây trông giống
như một bông hoa cắm thẳng xuống đất và trên mặt lá có nhiều lông.
(Nguồn Khoahoc)
Trên mỗi chiếc lông của cây gọng vó lại có một chất lỏng dính trông giống như một giọt nước có tác dụng thu hút các loại côn trùng.(Nguồn Blogspot)
Khi
con mồi đậu lên lá cây gọng vó và chạm vào các sợi lông trên bề mặt lá,
những sợi lông này co lại và bao phủ lấy con mồi, tiết ra enzym tiêu
hóa để phân hủy con mồi trong 1 - 2 ngày. (Nguồn Blogcaycanh)
Chất dinh dưỡng có được từ việc phân hủy xác con mồi được cây gọng vó hấp thụ qua bề mặt lá. (Nguồn Blogcaycanh)
Những con mồi chủ yếu của cây gọng vó là bọ cánh cứng, sâu bướm và bướm. (Nguồn Tinmoi)
Cây gọng vó phân bố ở hầu hết các châu lục, sống trong các đầm lầy hay các bãi than bùn. (Nguồn Giardinaggio)
Theo nghiên cứu, tuổi thọ của cây gọng vó có thể lên tới 50 năm. (Nguồn Blogcaycanh)
Cây
gọng là loài thực vật đặc hữu của Nam Phi. Nó có thể nhân giống bằng
cách giâm rễ, giâm lá, giâm ngọn hay gieo hạt. (Nguồn Hoacanh)
Hà Nguyễn (tổng hợp)
Cây ăn thịt người
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Phác họa về một cây ăn thịt người
Cây ăn thịt người là quan niệm của con người về các loài
thực vật có khả năng
ăn thịt con
người
cũng như những loài động vật lớn khác. Hình ảnh về cây ăn thịt người từ
lâu đã là nỗi ám ảnh đối với nhiều người và được thổi phồng qua các tác
phẩm văn học, điện ảnh....
Charles Robert Darwin cũng từng để nghiên cứu về những loại cây có khả năng ăn thịt người.
Trên thực tế, cũng có một số loài cây lấy
chất dinh dưỡng bằng cách trở thành
cây ăn thịt
(carnivorous plant). Tuy nhiên, phần lớn nạn nhân của chúng chỉ là côn
trùng. Cây lấy chất dinh dưỡng từ xác những con vật xấu số đó để phát
triển. Cây ăn thịt có khá nhiều loại, nhưng không có loại nào đủ lớn,
cũng như đủ độc tố để giết chết và phân hủy một con người. Cho đến nay,
loài cây ăn thịt lớn nhất đã được biết đến là cây
Nepenthes rajah. Cây Nepenthes rajah có khả năng bẫy côn trùng lớn và thậm chí là cả những động vật nhỏ như chuột, cóc nhái, thằn lằn.
Ở Madagascar
Theo một bài báo đăng trên tờ
South Australian Register, cây ăn thịt người là một "
đặc sản" của
Madagascar và được người dân
bộ tộc Mkodo ở đây tôn thờ như một linh vật đặc biệt.
- Họ thường tổ chức lễ hiến sinh cho cây với lễ vật là các thiếu nữ
trẻ. Khi bắt đầu buổi lễ, các thiếu nữ bị bắt uống thật nhiều nhựa cây.
Sau đó, họ bị quẳng vào giữa bụi cây. Những chiếc lá chậm rãi vươn ra,
phủ kín nạn nhân. Những chiếc tua dài gớm ghiếc xiết chặt lấy cô gái tội
nghiệp. Càng giãy dụa thì chúng càng xiết chặt. Một vài ngày sau, người
ta sẽ chỉ còn thấy xương của nạn nhân vướng trong đám tua chằng chịt.
Câu chuyện được mô tả sinh động kèm theo hình vẽ minh họa đã trở
thành nỗi ám ảnh đối với bất cứ nhà thám hiểm nào đặt chân đến
Madagascar. Một mặt, họ muốn được tận mắt chứng kiến sinh vật đáng sợ
đó. Nhưng mặt khác, ai cũng lo sợ mình có thể trở thành nạn nhân của nó,
vì nghe nói cái cây rất phàm ăn.
Sự tiến hóa kỳ lạ của 3 loài cây ăn thịt
Đăng lúc: 09.02.2017 06:24
Nhóm nhà khoa học quốc tế đã giải mã thành công bộ gien của loài cây
ăn thịt mọc ở Úc và so sánh kết quả với dữ liệu của hai loài cây ăn thịt
khác từ châu Á và châu Mỹ.
Hóa ra, tiến hóa hoàn toàn độc
lập với nhau, nhưng cả ba loài cây này đều có được khả năng tiêu hóa
các loài côn trùng bằng những biến đổi di truyền giống hệt nhau. Họ phát
hiện sự tiến hóa của chúng hoàn toàn độc lập nhưng cả ba loài cây này
đều có được khả năng tiêu hóa các loài côn trùng bằng những biến đổi di
truyền giống hệt nhau.
Trong công trình nghiên cứu hiện tại, được công bố trên tạp chí Nature Ecology and Evolution,
các nhà khoa học đã nghiên cứu ADN của loài cây ăn thịt cephalotus
follicularis, mọc ở phía tây nam nước Úc. Cây có 2 loại lá, một loại như
ở các loài cây thông thường để tiến hành quang hợp và một loại lá có
hình như chiếc bình có nắp như một cái bẫy côn trùng.
Để so sánh, các nhà khoa học đã chọn mẫu cây ăn thịt nepenthes alata ở Đông Nam Á và cây sarracenia purpurea mọc ở Bắc Mỹ.
Tuy phả hệ các loài này rất xa nhau,
nhưng phương pháp săn mồi của chúng tương tự như nhau là sử dụng bẫy lá
có hình cái bình chứa mật ngọt để thu hút các loài côn trùng. Phần dưới
của chiếc lá bình đó luôn tiết ra các men hòa tan cơ thể của côn trùng,
kể cả những loài côn trùng có vỏ kitin cứng. Các nhà khoa học tin rằng
mặc dù 3 loài cây ăn thịt này tiến hóa độc lập ở các lục địa khác nhau
trên thế giới trong một thời gian dài, nhưng các quá trình sinh học mà
chúng sử dụng để tiêu hóa côn trùng lại cực kỳ giống nhau.
Kiểm tra loài cây cephalotus
follicularis có 2 loại lá, các nhà khoa học đã xác định được những gien
nào được kích hoạt cho việc quang hợp, những gien nào trong những chiếc
lá tạo bẫy và những loại gien nào có trong cả hai loại lá. Bằng cách
này, các nhà khoa học đã xác định được các gien chịu trách nhiệm cho
việc sản xuất các men tiêu hóa. Hóa ra, vai trò của các men tiêu hóa của
loài cây ăn thịt cephalotus follicularis là thuộc về một chất ban đầu
được dùng để bảo vệ cây khỏi sâu bệnh. Những đột biến tương tự cũng xảy
ra ở hai loài cây nepenthes và sarracenia.
Theo Victor Albert, một trong những
tác giả của công trình nghiên cứu ở Đại học New York tại Buffalo (Mỹ),
việc cả ba loài cây trên chuyển sang bắt côn trùng là cốt để chúng tồn
tại được trong một môi trường đất thiếu ni tơ và phốt pho cần thiết.
Điều này xảy ra một cách độc lập ở Úc, châu Á và châu Mỹ, nhưng cả ba
loài cây đều sử dụng các đột biến của các gien giống nhau. Hơn nữa, ngay
cả những thay đổi các chuỗi a xít amin của các protein trong đó cũng
giống hệt nhau.
Vũ Trung Hương
Cây ăn thịt người, từ truyền thuyết đến sự thật
03-08-2012
10:30:26
Trông nó giống một cây dứa khổng lồ, cao trên 2,5m, tán phủ rộng
2 mét trên mặt đất. Nó có vô số những cái tua dài, to như cẳng tay
người, xoắn xuýt, vươn lên cao.
Truyền thuyết
Cây
ăn thịt người có lá rộng, khum khum, ngoài rìa tua tủa răng cưa. Loài
thực vật có vẻ ngoài hung dữ, xấu xí này là một trong những mối đe dọa
đáng sợ nhất của con người trong thế giới hoang dã.
Tranh vẽ cây ăn thịt người của South Australian Register
Ít
nhất theo một bài báo đăng trên tờ South Australian Register cách đây
nhiều năm thì là như thế. Bài báo cho biết, cây ăn thịt người là một
“đặc sản” của Madagascar và được người dân bộ tộc Mkodo ở đây tôn thờ
như một linh vật. Họ thường tổ chức lễ hiến sinh cho cây với lễ vật là
các thiếu nữ trẻ.
Khi bắt đầu buổi lễ, thiếu nữ
bị bắt uống thật nhiều nhựa cây. Sau đó, cô gái bị quẳng vào giữa bụi
cây. Những chiếc lá chậm rãi vươn ra, phủ kín nạn nhân. Những chiếc tua
dài gớm ghiếc siết chặt lấy cô gái tội nghiệp. Càng dẫy dụa thì chúng
càng siết chặt. Một vài ngày sau, người ta sẽ chỉ còn thấy xương của nạn
nhân vướng trong đám tua chằng chịt.

Cái cây ăn thịt cô gái (Ảnh minh họa)
Câu
chuyện được mô tả sinh động kèm theo hình vẽ minh họa đã trở thành nỗi
ám ảnh đối với bất cứ nhà thám hiểm nào đặt chân đến Madagascar. Một
mặt, họ muốn được tận mắt chứng kiến sinh vật đáng sợ đó. Nhưng mặt
khác, ai cũng lo sợ mình có thể trở thành nạn nhân của nó, vì nghe nói
cái cây rất phàm ăn.
Với tâm trạng nửa háo hức,
nửa e dè như vậy, nhiều thập kỷ qua, hàng nghìn lượt người đã quần nát
các cánh rừng của Madagascar, nhưng chưa một ai nhìn thấy cây ăn thịt
người. Tất cả những gì người ta biết về nó vẫn chỉ là chuyện kể của các
thổ dân. Người ta viết truyện về cây ăn thịt người, làm phim về loại cây
này mà chưa từng thấy nó, thậm chí còn không biết nó có thực sự tồn tại
hay không.
Và sự thật
Cây
ăn thịt người đã trở thành đề tài hứng thú không chỉ với những người tò
mò mà cả với các nhà khoa học nghiêm túc. Rất nhiều tên tuổi nổi tiếng
trong giới sinh vật học, kể cả Charles Darwin cũng đã từng nghiên cứu về
đề tài này, để rồi cuối cùng đưa ra một kết luận: cây ăn thịt người chỉ
tồn tại trong các truyền thuyết.
Trên thực tế,
cũng có một số loài cây lấy chất dinh dưỡng bằng cách trở thành cây ăn
thịt - carnivorous plant. Tuy nhiên, phần lớn nạn nhân của chúng chỉ là
côn trùng. Cây lấy chất dinh dưỡng từ xác những con vật xấu số đó để
phát triển.
Cây ăn thịt có nhiều cách để bẫy
động vật. Cây nắp ấm có lá mọc như một chiếc bình với một chiếc mũ để
mở. Bên trong chiếc bình là những chất có mùi ngọt rất hấp dẫn côn
trùng. Một khi côn trùng đã rơi vào trong bình, chất nhầy bám vào cánh
sẽ khiến chúng không thoát ra được và nhanh chóng bị phân hủy.
Cây
gọng vó thì dùng mật hoa dụ côn trùng đậu vào cánh. Trên cánh hoa có vô
số những sợi lông nhỏ rất nhạy cảm với chất dính bọc quanh. Khi côn
trùng đậu vào, những sợi lông sẽ trói chặt nạn nhân và khiến chúng bị
chết ngạt. Một chất nhờn sẽ phân hủy xác côn trùng thành bữa ăn ngon cho
cây gọng vó.
Một con chuột bị cây Nepenthes rajah ăn dở
Cây
ăn thịt có khá nhiều loại, nhưng không có loại nào đủ lớn, cũng như đủ
độc tố để giết chết và phân hủy một con người. Cho đến nay, loài cây ăn
thịt lớn nhất đã được biết đến là cây Nepenthes rajah. Loài cây này mọc
khá nhiều ở vùng Đông Nam Á, thuộc họ cây nắp ấm. Chỉ có điều, “chiếc
ấm” của nó có thể cao tới 35 cm, đường kính 18cm, bên trong chứa 2,5 lít
dung dịch tiêu hóa.
Cây Nepenthes rajah có khả
năng bẫy côn trùng lớn và thậm chí là cả những động vật nhỏ như chuột,
cóc nhái, thằn lằn. Thế nhưng chắc chắn nó không thể làm hại con người. Ở
một số nơi, nông dân còn trồng cây Nepenthes rajah quanh ruộng lúa để
chống lại chuột bọ ăn lúa. Người ta cũng có thể đổ gạo, thịt... vào bên
trong “chiếc ấm” và chờ dung dịch tiêu hóa của cây làm chín các thực
phẩm này là có được những món ăn lạ miệng.
Theo Bee /
Thú chơi cây... ăn thịt
Vài năm trở lại đây, người chơi
cây cảnh bắt đầu chú ý tới một loại cây cảnh kỳ lạ, nó có thể có thể bắt
và… ăn các loại côn trùng như ruồi, nhện, kiến.
Theo anh Huỳnh Mai Sơn (sống tại đường Huỳnh Tấn
Phát, quận 7, TP HCM), một người có kinh nghiệm sưu tập cây ăn thịt,
loài cây này mọc nhiều ở vùng đầm lầy dọc bờ biển Nam Carolina, Mỹ. Khi
ruồi, muỗi, nhện… quanh quẩn xung quanh, chúng sẽ bị lá cây kẹp lại và…
nuốt chửng.
Loại cây kỳ lạ
Anh Huỳnh Mai Sơn cho biết cây ăn thịt là tên gọi chung của nhiều loại cây như cây hố bẫy có tên khoa học là Sarracenia, cây gọng vó hay cây bắt mồi có tên khoa học là Flytrap, cây nắp ấm có tên khoa học Nepenthes. Cách bắt mồi của loài cây này rất kỳ lạ.
Ví dụ như cây Nepenthes:
trên miệng nắp ấm có một chất rất nhờn, khi côn trùng đậu trên miệng
nắp sẽ bị tuột vào lòng ấm và bị dung dịch nước (chứa các enzym tiêu hóa
hay vi khuẩn) tiêu hóa phần mềm của cơ thể côn trùng. Khi “ăn” hết, cây
lại mở nắp, tiết mật dụ dỗ con mồi mới.
|
|
|
Cây nắp ấm, một loại cây "ăn thịt" giá rẻ, dễ trồng.
|
Nhưng loài cây ăn thịt kỳ lạ nhất có lẽ là cây venus flytrap có tên khoa học là
Dionaea muscipula,
từng được mệnh danh “thực vật kỳ diệu nhất thế giới”: tốc độ săn mồi
của chúng rất nhanh. Loại cây này mới được những người sưu tập cây ăn
thịt ở Việt Nam chú ý trong thời gian gần đây. Theo tài liệu khoa học,
những cái lá hình vỏ sò của loại cây này có thể “gắp” con mồi chỉ trong
1/10 giây, nhanh hơn cái… chớp mắt.
Điều thú vị là cây ăn thịt
này không ngán côn trùng nào, từ ruồi, nhện, kiến.., nhưng lại không thể
ăn được loài bọ cánh cứng (nếu cây vô tình bắt bọ cánh cứng thì một lúc
cũng phải nhả ra vì không thể tiêu hóa được).
Ngoài côn trùng,
liệu cây ăn thịt có thể “ăn thịt” động vật? Anh Hồ Hoàng Văn, một người
sưu tầm cây bắt ruồi ở quận Thủ Đức đã thử cho thịt heo vào nắp ấm của
cây, sau thời gian ngắn nắp bị héo, thối dần (vì cây không thể tiêu hóa
được lượng đạm trong thịt). Và nếu cây tiêu hóa quá nhiều ruồi hoặc thức
ăn không tươi, mau ôi thì lá sẽ chết.
Dễ trồng
Nhiều
người thích các loại cây ăn thịt vì cho rằng nếu trồng chúng ở phía
đông nam sẽ đem về nhiều tài lộc. Đây là một loài cây rất dễ trồng, chỉ
cần một ống xơ dừa hoặc cát, tưới nước 2 - 3 ngày một lần thì cây luôn
tươi, đẹp.
Theo anh Hoàng Mai, chủ một hiệu chuyên mua bán, trao
đổi cây ăn thịt tại TP HCM, trước đây người chơi loại cây này đếm trên
đầu ngón tay nhưng nay đã có khá nhiều nhóm lập ra để trao đổi hạt giống
và kinh nghiệm ươm trồng. Cây lạ, dễ trồng và ít sâu bệnh nên thu hút
nhiều người quan tâm.
Hơn nữa, so với nhiều loại cây cảnh, các
loại cây ăn thịt có vẻ đẹp lạ mà giá cả phải chăng. Loài nắp ấm có giá
chỉ từ vài chục đến 200.000 đồng một cây, đắt nhất là cây bắt ruồi Venus
(mua từ Mỹ) có giá khoảng 300.000 đồng một cây.
Anh Hồ Hoàng
Văn cho biết cây ăn thịt nếu được chăm sóc kỹ quá sẽ không có khả năng…
săn mồi. Loài nắp ấm thì sẽ không ra ấm hoặc ra ấm rất nhỏ dù cây phát
triển tốt.
|
GS TS Võ Văn Chi, nhà thực vật học, cho biết hiện
trên thế giới có khoảng 500 loại cây ăn thịt, chúng có thể sống và phát
triển trong môi trường axit, khô cằn. Là thực vật biết quang hợp song
cũng biết săn mồi để lấy thêm dinh dưỡng.
Chúng thường sống ở đầm lầy, trên đất cát, trong ao
hồ và phần lớn tập trung ở vùng nhiệt đới. Riêng ở Việt Nam, hiện có
hơn 20 loài cây ăn thịt và chia thành rất nhiều họ khác nhau. Do điều
kiện sống nghèo dưỡng chất nên một số bộ phận cây như lá, thân phải có
sự thay đổi phù hợp môi trường.
|
Theo Báo Đất Việt
Nhận xét
Đăng nhận xét