MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 849

(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 8/11/2017
                                                     60 Giây Chiều - Ngày 7/11/2017

                                                   Cuộc sống 24h ngày 8/11/2017 | VTC1
                                                                      tin quân sự
                                                    An ninh ngày mới ngày 7.11.2017
                                                     Thời sự quốc tế sáng 8/11/2017
 
Đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu ý kiến quá hay về Đồng Tâm và lòng tin con người

Cảnh vệ Quốc gia Nga sẽ bảo vệ lãnh đạo địa phương

  • 6 giờ trước




Bản quyền hình ảnh Rosgvard.ruLực lượng Cảnh vệ Quốc gia chọn những binh lính tinh nhuệ nhất từ các đơn vị để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt
Image caption Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia chọn những binh lính tinh nhuệ nhất từ các đơn vị để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn những chiến sĩ tinh nhuệ nhất tham gia lực lượng mới - Đội Cảnh vệ Quốc gia - để bảo vệ thống đốc vùng.
Dự thảo này đang chờ chính phủ phê chuẩn. Các thành viên chính phủ thân với ông Putin chiếm đa số ghế trong Quốc hội.
Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia, thành lập từ năm ngoái, đứng đầu bởi cựu vệ sỹ thân tín của ông Putin, Viktor Zolotov.
Ông Putin đã bổ nhiệm 11 thống đốc vùng mới trước kì tranh cử Tổng thống vào tháng 3 tới. Ông được cho là sẽ tiếp tục nhiệm kì thứ 4 của mình.
Cách mạng Tháng 10 'bi thảm mà chẳng đạt gì'
'Nhiều người Nga còn lưu luyến Liên Xô'
Các lãnh đạo mới trẻ hơn nhiều so với các lãnh đạo bị thay thế.
Các thống đốc vùng được Kremlin bổ nhiệm thường đến từ cấu trúc quyền lực Moscow. Một số người có ít liên hệ với những địa phương mình được bổ nhiệm quản lý.
Những chiến sỹ tinh nhuệ của quốc gia hiện chỉ được phân công bảo vệ Tổng thống, Thủ tướng, các quan chức chính phủ cao cấp nhất, thẩm phán và lãnh đạo quốc tế tới thăm.
Các nhiệm vụ chính của lực lượng Cảnh vệ Quốc gia bao gồm: chiến đấu chống khủng bố, bảo vệ các công trình quan trọng như lò phản ứng hạt nhân, canh gác các kho vũ khí, đối phó với mất trật tự xã hội và ngăn chặn thương mại chợ đen với những mặt hàng bao gồm vũ khí và ma túy.
Lực lượng được chỉ huy trực tiếp từ Kremlin, thông qua bộ quốc phòng và nội vụ.
Dự thảo của ông Putin cũng yêu cầu lực lượng bảo vệ "các nhân vật khác", bên cạnh cấp thống đốc vùng.


Bản quyền hình ảnh AFPViktor Zolotov (trái) và Putin tại văn phòng Thị trưởng thành phố St. Petersburg vào những năm 1990
Image caption Viktor Zolotov (trái) và Putin tại văn phòng Thị trưởng thành phố St. Petersburg vào những năm 1990
Trước đó, ông Putin đã cảnh báo rằng Nga cần tự bảo vệ mình khỏi những cuộc "cách mạng màu" như những chiến dịch đã lật đổ Tổng thống của các quốc gia láng gieefng như Ukraine, Georgia và Kyrgyzstan.
Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia - được gọi là "Rosgvardiya" tại Nga - có hơn 340 ngàn nhân sự, trong đó khoảng 160 ngàn quân là lực lượng của Bộ Nội vụ, Thông tấn xã Tass cho biết.
Lực lượng này sở hữu đội quân tinh vi nhất từ những đơn vị đặc biệt. Một số người là thợ lặn và nhảy dù chuyên nghiệp.
Triển khai những lực lượng được huấn luyện kĩ càng tới 89 địa phương và lãnh thổ của Nga có thể giúp Kremlin nhanh chóng kiểm soát bất kì cuộc bạo động nào liên quan đến cuộc bầu cử.
Một trong những người chỉ trích ông Putin nhiều nhất, Alexei Navalny, đã bị cấm tranh cử Tổng thống.
Lãnh đạo đối lập Nga bị bắt
Ukraine: 'Nga đứng sau vụ tấn công mạng'
Nhà phân tích chính trị Dmitry Oreshkin miêu tả lực lượng Cảnh vệ Quốc gia là "một cơ cấu tinh nhuệ gây dựng bởi Putin - ông ta tin Zolotov hơn ai hết".
"Các thống đóc vùng đang bị kiểm soát chặt chẽ hơn [bởi Kremlin]," ông nói.

Lũ ở Thừa Thiên Huế lên trở lại, 9 người chết

Nước lũ đã rút từ đêm qua, nhưng hôm nay lại lên do trời mưa to. Toàn tỉnh có hơn 70.000 căn nhà bị ngập, 9 người chết.



Sáng 7/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Phan Văn Quốc và con gái Phan Thị Thúy (24 tuổi, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy). Cha con ông Quốc bị lũ cuốn mất tích trên đường đi làm sáng 5/11. 
Ngoài hai nạn nhân này, tỉnh còn 7 người chết do lũ cuốn. Hơn 70.200 căn nhà bị ngập sâu 0,2-0,8 m. 10 km bờ biển sạt lở, nhiều diện tích hoa màu bị ngập, hàng trăm tấn cá nuôi của người dân bị chết.
lu-o-thua-thien-hue-len-tro-lai-9-nguoi-chet
Nước lũ ở huyện Quảng Điền còn ngập sâu. Ảnh: Võ Thạnh.
Ông Phan Thanh Hùng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đợt lũ này mực nước lớn nhất trên sông Hương, sông Bồ đều vượt báo động 3, trong đó nước sông Bồ xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử 1999 (5,18 m). 
Đêm qua lũ các sông đã giảm nhiều so với mức đỉnh, nhưng sáng nay mưa lớn ở thượng lưu khiến lũ lên trở lại. Tại thành phố Huế, 45.200 căn nhà bị ngập 0,3-0,8m, hơn 80% tuyến đường của 25 phường đã ngập bình quân 0,5-1,3 m. 
Tại huyện Quảng Điền, hạ lưu của dòng sông Hương và sông Bồ, hàng nghìn hộ dân đang bị cô lập. Mưa to liên tục nên mực nước sông Bồ đoạn qua huyện sau một đêm hạ đã lên trở lại.
Ông Hoàng Đăng Khoa, Bí thư huyện Quảng Điền cho biết, đợt lũ này khiến hàng trăm tấn cá lồng của người dân xã Quảng Phú, Quảng Thọ nuôi dọc sông Bồ bị chết, trong đó có 13 lồng bị lũ cuốn trôi. Hiện nay, các xã ở Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ với hàng nghìn hộ dân vẫn bị cô lập.
Theo ông Khoa, người dân huyện Quảng Điền đã quen với mưa lũ nên có sự chuẩn bị trước. Toàn huyện có một người chết là chị Đoàn Thị Phương (48 tuổi, thị trấn Sịa) do lật thuyền. Chính quyền đang chuẩn bị phương án ứng phó khi lũ lên, đặc biệt là vùng thấp trũng.
Cá lồng trên sông Bồ chết do nước lũ lên nhanh. 
Mưa lớn đã gây sạt lở các tuyến đường lên huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Quốc lộ 49A từ TP Huế lên huyện A Lưới bị sạt 6 điểm ở đèo A Co, đèo Tà Lương (xã Hồng Hạ), cầu Chai 1, 2 (xã Đông Sơn). Tỉnh lộ 14B lên huyện Nam Đông bị sạt 4 điểm ở đoạn đèo La Hi, giao thông ách tắc.
Mưa lũ cũng khiến nhiều trường học bị ngập sâu 0,6-1m. Học sinh các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, TP Huế vẫn chưa thể đến trường.
6h ngày 4/11, bão Damrey đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa, mạnh cấp 12 (135 km/h). 13h, tiến sâu vào nam Tây Nguyên, bão giảm còn cấp 9 (90 km/h) và đến 15h cùng ngày thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trong 9 tiếng hoành hành, bão đã gây gió mạnh, mưa to suốt từ Thừa Thiên Huế tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Lũ các sông dâng cao, hầu hết vượt báo động 3, một số nơi gần chạm mức lũ lịch sử năm 2013 và 2009.
Thống kê đến tối 7/11 có 89 người chết, 18 người mất tích, chủ yếu do sập nhà, sạt lở đất, chìm tàu và lũ cuốn.
Võ Thạnh

Kết luận vụ Đồng Tâm đã được công bố nội bộ tại Công an TP Hà Nội

Dân trí Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, đến nay đã có kết luận quá trình thực thi pháp luật của Công an TP trong vụ Đồng Tâm. Kết luận thanh tra cũng đã chỉ rõ ai đúng, ai sai, trong đó có cả việc ông Lê Đình Kình bị gãy chân.
 >> Phó Giám đốc CA Hà Nội: Công an không đánh gãy chân ông Kình!

Ngày 7/11, bên hành lang Quốc hội, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - trao đổi với báo chí làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng Công an TP Hà Nội tại xã Đồng Tâm diễn ra vào giữa tháng 4/2017.
Cụ thể, vào cuối tháng 3/2017, Cơ quan điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Đồng Tâm, bắt giữ 4 người, trong đó có cụ Lê Đình Kình (82 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã).
Đến ngày 15/4, người dân Đồng Tâm đã giữ 38 người tại Nhà văn hóa thôn Hoành, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và chiến sĩ Công an Hà Nội.
“Quá trình anh em bắt giữ thì gia đình nhảy vào chống đối, cản trở, dẫn đến việc giằng co, xô xát khiến ông Kình gãy chân. Sau đó, ông Kình có tố giác một đồng chí, nhưng đồng chí đấy lại không tham gia bắt giữ. Tố giác một người không có mặt ở hiện trường bắt giữ thì làm sao tố giác như thế được”, Đại tá Đào Thanh Hải nói.
Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ án Đồng Tâm
Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ án Đồng Tâm
Theo Đại tá Hải, khi lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ thì người dân phải ủng hộ, bảo vệ, chấp hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, những người dân xã Đồng Tâm đã có hành vi cản trở, chống và bắt giữ người thi hành nhiệm vụ.
“Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã chọn giải pháp đồng thuận với người dân để cùng giải quyết. Thế nhưng họ đã đưa ngay lực lượng thực thi nhiệm vụ về giam giữ tại nhà văn hóa”, Đại tá Đào Thanh Hải nói và cho biết, việc người dân xã Đồng Tâm bắt giữ người là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về mặt pháp luật.
Trước băn khoăn về việc xử lý lực lượng thực thi nhiệm vụ dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra tại xã Đồng Tâm, Đại tá Đào Thanh Hải cho biết, Bộ Công an đã ra quyết định thanh tra việc này.
Theo Đại tá Đào Thanh Hải, kết luận thanh tra quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an TP Hà Nội trong vụ án Đồng Tâm đã có. “Sau khi kiểm tra, đoàn thanh tra thấy rằng việc thực thi pháp luật của Công an TP Hà Nội là không sai. Còn sơ suất xảy ra với ông Kình là không lường trước được”, Đại tá Đào Thanh Hải nói thêm.
Đại tá Đào Thanh Hải cho biết, việc công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật của Công an TP Hà Nội trong thực thi nhiệm vụ tại Đồng Tâm Đã được công bố khoảng 1 tháng nay. Tuy nhiên, kết luận này chỉ được công bố nội bộ tại Công an TP Hà Nội.
“Đây có phải là thanh tra của thành phố đâu mà công bố cho toàn dân. Đây là thanh tra nội bộ về việc chấp hành pháp luật của Công an TP Hà Nội trong thực thi nhiệm vụ tại Đồng Tâm. Do vậy, chỉ công bố kết luận đúng sai tại Công an TP Hà Nội”, Đại tá Đào Thanh Hải nói.
Quang Phong

Vé số trúng độc đắc biến thành giả: Người trúng số thắng kiện

Dân trí HĐXX cho rằng, giao dịch giữa bà Tuyết và đại lí vé số Triều Phát hoàn thành nên buộc đại lí vé số có trách nhiệm bồi thường cho bà Tuyết số tiền tương đương sau khi đã trừ thuế.
 >> Chiêu bài làm giả vé số trúng thưởng giải đặc biệt 2 tỷ đồng
 >> Vụ vé số trúng độc đắc thành giả: Kẻ thống nhất bản án, người đề nghị tuyên hủy...

Sau khi nghị án kéo dài 7 ngày, chiều 7/11, TAND tỉnh Kiên Giang công bố quyết định về việc bác đơn kháng cáo của ông Ngô Xương Phúc (đại diện đương nhiên của đại lý vé số Triều Phát) cũng như kháng nghị của VKSND TP Rạch Giá đối với bản án sơ thẩm của TAND cùng cấp. Đồng thời, tuyên buộc ông Phúc và bà Ngô Thị Thu (đại diện hợp pháp của đại lý vé số Triều Phát) phải có trách nhiệm liên đới trong việc trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) với số tiền tương đương sau khi đổi thưởng là 1,344 tỷ đồng.
Như Dân trí đã thông tin, 22/7/2011, bà Tuyết cùng một số người thân đến đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt mang dãy số 938368, do Công ty XSKT tỉnh An Giang phát hành.
Tại đây, ông Phương đưa tờ vé số cho ông Ngô Xương Phúc – Chủ đại lí vé số Triều Phát. Ông Phúc xác nhận tờ vé số đã trúng và hỏi bà Tuyết lấy tiền hay vàng. Tuy nhiên trong thời gian này (ông Phúc đã đưa tờ vé số cho ông Phương ký ở mặt sau - PV), ông Phúc đưa tờ vé số cho người cháu kiểm tra lần cuối thì “phát hiện” là tờ vé số giả nên hai bên xảy ra tranh chấp.
Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiến, ngày 7/11 HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang tại phiên tòa cấp phúc thẩm lần 2 đã tuyên bà Tuyết thắng kiện
Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiến, ngày 7/11 HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang tại phiên tòa cấp phúc thẩm lần 2 đã tuyên bà Tuyết thắng kiện
Sau nhiều lần thương lượng không thành và những tố cáo của bà Tuyết, công an tỉnh Kiên Giang đã từng khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó vụ án được đình chỉ điều tra do không xác định được hành vi đánh tráo tờ vé số nói trên.
Liên quan đến vụ vé số trúng độc đắc thành vé giả, ngày 25/12/2012, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đã có công văn xác nhận kỳ vé 7K3 mở thưởng ngày 21/7/2011 có 5 vé trúng giải đặc biệt. Tuy nhiên, đã qua 60 ngày kể từ ngày mở thưởng, công ty chỉ mới trả thưởng cho 2 vé trúng giải đặc biệt, còn lại 3 vé không có người đến lĩnh thưởng.
Căn cứ vào những chứng cứ, kết luận của các cơ quan chức năng xác định vụ tranh chấp tờ vé số trúng độc đắc giữa bà Tuyết và đại lí vé số Triều Phát là vụ án dân sự. Nên 3-4/4/2016, TAND TP Rạch Giá mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ đổi thưởng tờ vé số thưởng của bà Tuyết với đại lí vé số Triều Phát.
Tại cấp tòa sơ thẩm, TAND TP Rạch Giá đã tuyên bà Tuyết thắng kiện, buộc đại lí vé số Triều Phát phải trả 1,5 tỷ đồng tiền thưởng cho bà Tuyết. Tuy nhiên, bị đơn đã kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm (10/4/2016), HĐXX đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, do vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng.
Đến 31/5/2016, TAND TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 và buộc đại lý vé số Triều Phát phải bồi thường cho bà Tuyết số tiền 1,5 tỉ đồng trong vụ án tranh chấp hợp đồng dịch vụ đổi thưởng vé số. Nhưng bị đơn tiếp tục kháng cáo.
Ngày 31/10 vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2. Do vụ án có tính chất phức tạp, HĐXX tuyên nghị án kéo dài đến ngày 7/11 mới tuyên án.
Nguyễn Hành

2 năm, chỉ 15 Việt kiều, người nước ngoài được cấp sổ đỏ

07/11/2017 14:53

Luật Nhà ở 2017 đã có hiệu lực hơn 2 năm (từ 1/7/2015), nhưng đến nay, số lượng Việt kiều, người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam khá ít do vướng nhiều vấn đề về thủ tục.

Nhiều yêu cầu nhiêu khê và trái luật
Tại Hội nghị phổ biến thông tin, chính sách pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Việt kiều) do Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức cuối tuần qua, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đến ngày 15-5, mới có 15 trường hợp Việt kiều, cá nhân người nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Con số này còn quá ít do với lượng kiều bào, người nước ngoài sống, làm việc tại TP HCM.
Ông Dư Huy Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM, cho biết điều kiện đầu tiên để Việt kiều được cấp Giấy chứng nhận là phải nhập cư về Việt Nam. Theo đó, đối với trường hợp sử dụng hộ chiếu Việt Nam, thì hộ chiếu này phải còn giá trị và đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh. Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài, thì ngoài điều kiện còn giá trị và đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh, cần kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt.
“Chỉ đủ điều kiện này thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận mới thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận”, ông Quang cho hay.
Liên quan đến việc nhập cư trong bao lâu thì mới được cấp Giấy chứng nhận, ông Quang cho biết các quy định hiện hành không quy định thời gian, miễn là được nhập cư, thỏa mãn các điều kiện trên và là đối tượng được cấp Giấy chứng nhận.
Giải đáp thắc mắc của một Việt kiều quốc tịch Canada về việc ông có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị đến năm 2023, hiện ông cư ngụ tại quận 5 (TP HCM) nhưng khi đi làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại quận 5, cơ quan cấp Giấy chứng nhận yêu cầu ông phải có giấy xác nhận là người gốc Việt, như vậy đúng hay sai?
2 năm, chỉ 15 Việt kiều, người nước ngoài được cấp sổ đỏ - Ảnh 1.
Nhu cầu mua nhà đất của Việt Kiều và người nước ngoài tại Việt Nam rất lớn
Ông Quang trả lời đòi hỏi này của cơ quan cấp Giấy chứng nhận là sai, vì theo quy định hiện hành, Việt kiều nếu có hộ chiếu Việt Nam, thì chỉ cần thêm điều kiện được đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh là được cấp Giấy chứng nhận, chứ không cần phải có giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt.
Ông Quang hướng dẫn trường hợp này về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 5 làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Nếu văn phòng này không giải quyết, có thể liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM để được giải quyết ngay.
Bà Thanh Dung, Việt kiều Đức, ngụ tại quận 9 (TP HCM), cho biết bà đang đứng tên trên Giấy chứng nhận nhà đất tại quận 9. Do bà vừa đổi hộ chiếu mới (hộ chiếu được cấp tại Đức), vì hộ chiếu bà hết hạn. Lần này bà về Việt Nam để làm thủ tục cập nhật số hộ chiếu mới vào Giấy chứng nhận nhà đất cho đồng bộ các giấy tờ liên quan nhưng đang gặp khó khăn, vì cơ quan cấp Giấy chứng nhận tại quận 9 yêu cầu bà chứng minh 2 hộ chiếu trên là 1 người sử dụng.
Tuy nhiên, khi bà yêu cầu bên phía Đại sứ quán Đức làm giấy xác minh 2 hộ chiếu là một người, thì cơ quan này không đồng ý, vì họ cho rằng hộ chiếu mới được cấp đang có giá trị thì tại sao phải chứng minh bà là người đã sử dụng hộ chiếu cũ hết hạn.
“Ngay cả khi tôi trình cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận hộ chiếu cũ để chứng minh rằng tôi đổi hộ chiếu vì đã hết hạn, họ cũng không đồng ý cho tôi cập nhật trên Giấy chứng nhận số hộ chiếu mới và tôi không biết đi đâu để chứng minh việc này theo quy định của cơ quan cấp Giấy chứng nhận tại quận 9”, bà Dung bày tỏ.
Giải đáp việc này, ông Quang cho rằng những khó khăn của bà Dung đang gặp phải là do cơ quan cấp Giấy chứng nhận tại địa phương không chấp nhận thủ tục. Ông Quang hướng dẫn bà Dung liên hệ trực tiếp với Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM tại số 12 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCM để được hướng dẫn thủ tục giải quyết.
Quy định cần thoáng hơn
Theo ông Trần Hòa Phương, Phó chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, việc chứng nhận nguồn gốc người Việt do 3 cơ quan phối hợp thực hiện là Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho người Việt Nam ở nước ngoài.
"Việc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam cần phải theo đúng quy định của pháp luật. Nếu muốn vay tiền từ ngân hàng thì phải tiến hành thêm một số thủ tục khác. Tuy nhiên, cái khó nhất trong thủ tục sở hữu đất vẫn là xác nhận nhân thân", ông Phương nói.
2 năm, chỉ 15 Việt kiều, người nước ngoài được cấp sổ đỏ - Ảnh 2.
TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng cho rằng muốn kiều bào mua được nhà, thì luật và việc thực thi phải thông thoáng hơn. Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài cần phổ biến sâu rộng, các công ty bất động sản phải tư vấn, giới thiệu những dự án khả thi cho kiều bào.
Trước những vướng mắc về việc tiếp cận nhà ở của Việt kiều, người nước ngoài, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có công văn gửi các sở Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp, Công an TP HCM về việc chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà tại TP HCM.
Theo đó, UBND TP HCM phê bình thủ trưởng các đơn vị có liên quan chậm triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND TP trong việc xác định khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng, không cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở. Điều này gây chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà trên địa bàn Thành phố.
Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp các đơn vị để xác định khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại Thành phố. Đồng thời, khẩn trương xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Bên cạnh đó, tạo cơ sở pháp lý cho Sở Tài nguyên - Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP HCM.
Lãnh đạo Thành phố cũng giao Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tăng cường kiểm tra, rà soát việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà. Theo khảo sát từ các văn phòng công chứng, đa phần trường hợp người nước ngoài đến công chứng mua nhà là nhằm để ở lâu dài, chứ không phải mua đi bán lại. Tuy nhiên, khi nghe công chứng viên giải thích về việc phải đợi xác định khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở, thì họ đã thay đổi vì lo sợ không được cấp giấy chứng nhận.
Theo Báo Đầu tư Bất động sản

Quận 1 nói gì về việc cán bộ “bảo kê” vỉa hè?


(PLO)- Lãnh đạo UBND quận 1 cho biết đã đình chỉ công tác đối với một cán bộ có hành vi “bảo kê” vỉa hè.


Chiều 7-11, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết sau khi nhận được thông tin ông Phạm Nguyên Vũ, Tổ phó Tổ thu phí đậu ô tô (thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1) có hành vi “bảo kê” vỉa hè, được phản ánh trên báo Người Lao Động, ông đã tổ chức họp và có những chỉ đạo ban đầu.


Quận 1 nói gì về việc cán bộ “bảo kê” vỉa hè? - ảnh 1 Cán bộ Phạm Nguyên Vũ  chỉ cách "bảo kê" vỉa hè. Ảnh: LP


Theo đó, ông đã mời ông Vũ lên viết tường trình vụ việc nhưng ông Vũ không thừa nhận. Xét thấy ông Vũ đã vi phạm nghiêm trọng những điều quy định đối với đảng viên, ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Vũ.
Ông Hải cũng cho biết đã đề nghị chủ tịch UBND quận 1 xem xét chuyển cơ quan CSĐT để xử lý về hành vi bảo kê vỉa hè. Ông Hải khẳng định sẽ xử lý thật nghiêm và không chấp nhận những cán bộ có những hành vi không đúng.
Về phía UBND phường Nguyễn Thái Bình, nơi liên quan đến sự việc, một lãnh đạo UBND phường cho biết ông Phạm Nguyên Vũ là cán bộ thuộc Đội Trật tự đô thị quận, do quận quản lý chứ không thuộc phường quản lý.
Sau khi nhận được thông tin từ báo chí, phường đã tiến hành kiểm tra và rà soát. Qua đó, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt được phản ánh có ba quán cà phê đã kinh doanh từ lâu.
Trước đó, báo Người Lao Động đã phản ánh giữa tháng 10-2017, ông Nam (ngụ quận 4, TP.HCM) có ý định thuê mặt bằng để kinh doanh quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Sau khi tìm hiểu, ông Nam được giới thiệu gặp ông Phạm Nguyên Vũ để được hướng dẫn “bảo kê” vỉa hè.
Tại cuộc gặp, ông Vũ đề nghị ông Nam gửi 3 triệu đồng để “chạy” giấy tờ. Và mỗi tháng tự ý đóng tiền để nhận được lịch ra quân giành vỉa hè. Ông Vũ hứa sẽ dẫn ông Nam qua gặp bà H., một lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình để “ra mắt”.




Người phụ nữ chết ở dưới giếng nước của gia đình hàng xóm

Chí Bình - Thanh Bình |
Người phụ nữ chết ở dưới giếng nước của gia đình hàng xóm
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Chí Bình) 

Trong lúc bơm nước giếng để phục vụ sinh hoạt gia đình, người dân thấy bốc mùi hôi thối, kiểm tra phát hiện một thi thể đang trong phá trình phân hủy.




Chiều 7/11, trả lời VTC News, ông Huỳnh Thiện Đông - Chủ tịch phường Thiện An (TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người phụ nữ đang phân hủy ở dưới giếng nước.
Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một người dân ở tổ dân phố 2, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ bơm nước giếng để phục vụ sinh hoạt. Phát hiện nước giếng có mùi hôi thối, người này kiểm tra thì phát hiện một thi thể nổi lên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng.
Người thân nạn nhân cho biết, trước đó, ngày 3/11, nạn nhân là bà Lê Thị Mai (55 tuổi, trú tổ dân phố 2, phường Thiện An). Sau khi vào TP.HCM khám bệnh trở về thì có biểu hiện trầm cảm.
"Bà Lê có biểu hiện buồn bã từ ngày vào khám bệnh ở TP.HCM trở về. Đến 2h sáng 3/11, bà viết thư để lại cho gia đình và bỏ đi. Gia đình đã tổ tức tìm kiếm bằng nhiều hình thức nhưng không nhận được tin tức gì", một người thân nói.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương có mặt cùng người dân trục vớt thi thể để tiến hành kiểm tra và bàn giao cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32