Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 852
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
tin tức Đông Tây - 10/11/2017
60 Giây Chiều - Ngày 10/11/2017
Cuộc sống 24h ngày 11/11/2017 | VTC1
tin quân sự
An ninh ngày mới ngày 10.11.2017
Thời sự quốc tế sáng 11/11/2017
HLV Park Hang Seo BẤT NGỜ khen Công Phượng Xuân Trường và đọc vị tường tận Afghanistan
Em trai nữ xe ôm bị giết ở Thái Nguyên: Nhận ra chị bị giết qua facebook
Không thấy chị gái đi làm về như mọi ngày, anh Văn gọi điện nhưng không
liên lạc được nên cứ nghĩ chị ngủ nhà bạn. Đến hôm sau, gia đình đi tìm
khắp nơi không có tung tích nên trình báo công an.
Nhận ra chị bị giết qua facebook
Hơn 1 ngày từ khi nghe tin chị Trương Thị H. (SN 1981, quê xã Đông
Tiến lấy chồng về xã Yên Trung, huyện Yên Phong) bị sát hại khi chạy xe ôm
chở khách từ khu Công nghiệp Yên Phong về phường Ba Hàng (thị xã Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên), nhiều người dân xã Yên Trung và xã Đông Tiến vẫn
chưa hết bàng hoàng.
Được biết, chị H. lập gia đình cùng anh Nguyễn Văn V. (SN 1981) gần
20 năm nay. Hai vợ chồng đã có 2 người con trai, trong đó con trai lớn
16 tuổi, đứa út 13 tuổi. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay do mâu thuẫn
nên người phụ nữ này đã chuyển về quê ngoại ở xã Đông Tiến để sinh sống
với mẹ và em trai, còn hai con trai thì vẫn ở với bố.
Quay về nhà mẹ đẻ, chị H. bắt đầu chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và có tiền cho 2 con trai ăn học.
Mặc dù chị H. bị sát hại vào thời điểm gần trưa 7/11, nhưng phải đến sáng 9/11, gia đình mới biết được việc chị gặp nạn.
Đám tang chị H. ở quê nhà.
Anh Trương Văn Văn (SN 1987, em trai chị H.) kể, tối 7/11, không thấy
chị H. đi làm về, anh gọi điện vào máy nhiều lần nhưng không liên lạc
được. Anh nh nghĩ chị sang nhà bạn chơi không cầm theo cục sạc điện
thoại.
Đến sáng 8/11, người em trai gọi điện cho chị gái nhiều lần vẫn không
được nên thấy lo lắng vì chưa bao giờ chị H. đi khỏi nhà mà lại không
nói gì với ai.
“Gọi cho chị không được, tôi bảo vợ chạy ra cổng khu công nghiệp Yên
Phong hỏi các chị chạy xe ôm, còn tôi thì đi về hướng Bắc Giang tìm
kiếm. Sau hơn một ngày tìm nhưng không có thông tin gì, đến sáng 9/11,
tôi đến Công an huyện Yên Phong để thông báo việc chị gái mất tích”, anh
Văn kể.
Khi vừa tới trụ sở công an huyện thì anh Văn nhận được tin báo thông
tin trên facebook nói về việc có một người phụ nữ bị sát hại ở Phổ Yên,
Thái Nguyên có nhiều đặc điểm nhận dạng giống chị H.
Ads by AdAsia
You can close Ad in {40} s
“Ngay khi nhận tin, tôi vội về nhà xem các hình ảnh, thông tin được
đăng tải trên mạng xã hội. Khi nhìn qua ảnh trên facebook tôi đã biết
chắc chắc người phụ nữ bị giết ở đồi vắng trên Thái Nguyên là chị mình.
Qua chiếc áo chống nắng, quần, giầy, mũ bảo hiểm và cả hình ảnh chiếc xe
máy chị tôi chạy xe ôm nên tôi chắc chắn điều đó”, người đàn ông này
kể.
Nhiều người dân ở khu vực chị H. chạy xe ôm vẫn chưa hết bàng hoàng.
Nỗi vất vả của người phụ nữ chạy xe ôm
Qua những hình ảnh nhận dạng, anh và gia đình đã rất chắc chắn về
việc người phụ nữ bị sát hại ở gần Bệnh viện Quân y 91 vào trưa 7/11 nên
muốn xin chính quyền địa cho đưa thi thể về Bắc Ninh để lo các thủ tục
mai táng.
Tuy nhiên, do cơ quan công an cần thời gian để xét nghiệm thêm ADN
giữa nạn nhân với những người thân nên chưa thể cho gia đình đưa thi thể
về quê.
“Sau khi làm các thủ tục pháp luật nhưng không có người đến nhận,
chính quyền địa phương và những người tốt bụng ở thị xã Phổ Yên cũng đã
làm lễ tang đầy đủ các thủ tục cho chị gái tôi. Chính vì vậy, sau khi
họp bàn, gia đình đã thống nhất sẽ để chị tôi yên nghỉ ở thị xã Phổ Yên,
khoảng 5 - 7 năm sau, khi có điều kiện, gia đình sẽ đưa chị về quê an
nghỉ”, anh Văn xót xa.
Anh cho biết, kể từ ngày về nhà ngoại sinh sống, chị H. bỏ làm công
nhân ở khu Công Nghiệp Yên Phong rồi chuyển sang chạy xe ôm. Sau đó, chị
H. đã rủ thêm vợ anh Văn là chị Nguyễn Thị Tâm đi làm cùng để kiếm thêm
thu nhập.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.
Vào sáng 7/11, trước khi đi làm, chị H. có mang theo một điện thoại
iPhone, xe máy nhãn hiệu Honda màu xanh, trên người có đôi bông tai và
lắc tay. Và thường thì chị H. hay để trong cốp xe máy chiếc ví có khoảng
3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi lên nhận dạng người thân, gia đình anh
vẫn chưa nhân được đồ vật gì của chị H.
“Chị tôi không may bị kẻ xấu sát hại là cú sốc cực kì lớn trong gia
đình. Nhưng giờ khổ nhất là hai cháu, khi mẹ thì mất sớm, không biết các
cháu sẽ bấu víu vào đâu để ăn học vì công việc của bố cũng không được
ổn định, thu nhập bấp bênh. Kể từ khi chị mất, cứ nhắc tới hai cháu là
tôi lại trào nước mắt, khổ cho chúng nó quá…!”, anh Văn chia sẻ.
Theo Saostar
Tai nạn liên hoàn trên cầu Thanh Trì, xe khách suýt “nhảy” sông
Dân trí Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, đầu chiếc
xe khách “lơ lửng” trên lan can cầu Thanh Trì. Trong khi đó, chiếc xe
tải bị lật nghiêng chắn toàn bộ 2 làn đường dành cho xe ô tô. Cầu Thanh
Trì ùn tắc nghiêm trọng theo hướng Pháp Vân – Long Biên.
Chiếc xe khách ghếch đầu lên lan can cầu
Khoảng 16h chiều nay (10/11), trên cầu Thanh Trì chiều Pháp Vân –
Long Biên xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa 4 xe ô tô.
Tại hiện trường, chiếc xe khách 45 chỗ, biển kiểm soát 30N1533 “chồm”
sang hẳn làn đường cho xe máy, phần đầu bên phải lao qua dải lan can
cầu. Toàn bộ kính chắn gió phía trước vỡ tung tóe, đầu xe nát bét.
Một lốp xe của chiếc xe khách rơi xuống vườn chuối bên dưới
Một lốp xe bên phải phía trước rơi xuống phía bên dưới. Kính dọc thân xe bị vỡ.
Ngay phía sau, xe tải biển kiểm soát 89C 14850 cắm đầu vào đuôi xe khách, phần đầu xe hư hỏng nhẹ.
Ở giữa đường, xe tải 99L – 0071 bị lật nghiêng, chắn gần như toàn bộ 2
làn đường dành cho ô tô. Đầu xe bị hư hỏng nhẹ, dầu chảy lênh láng trên
đường.
Chiếc xe tải chắn hết hai làn đường của xe ô tô
Cách xe tải bị lật một đoạn khoảng 30m, xe Toyota Innova 29A 84214 bị hư hỏng phần đuôi xe, kính sau hư hỏng hoàn toàn.
Vụ tai nạn không có thương vong về người.
Chỉ còn một khoảng trống nhỏ trên đường cho xe di chuyển
Nhận được thông tin, Đội CSGT số 14 đã cử cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường để xử lý sự việc, điều tiết giao thông.
Do giữa xe tải bị lật và xe khách suýt bị lao xuống sông chỉ còn một
khoảng trống vừa cho một chiếc xe di chuyển nên cầu Thanh Trì tắc nghiêm
trọng từ chiều Pháp Vân sang Long Biên.
Xe cẩu có mặt để giải quyết hiện trường vụ tai nạn
Đến hơn 17h30 chiều nay, xe cẩu đã được điều động tới để giải phóng hiện trường.
Tiến Nguyên
Tiết lộ số trường học ở Hà Nội thu chi không đúng quy định
(Kiến Thức) - Sở Giáo dục & Đào tạo
Hà Nội vừa phát hiện và yêu cầu gần 20 trường học dừng tiến hành thu các
khoản thu không đúng quy định trong năm học 2017-2018.
Vào
chiều ngày 10/11, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố Hà Nội làm việc với
Sở GD&ĐT Hà Nội liên quan tới khảo sát về việc các trường thực hiện
quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác tại các trường công lập kể
từ năm 2013 cho tới nay cũng như xem xét tiến độ thực hiện các dự án xây
dựng trường học sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Hà Nội.
Theo báo cáo do Sở GD&ĐT Hà Nội, kể từ năm 2013, Sở này lập các đoàn kiểm tra về công tác thu chi đầu năm học
ở các cơ sở giáo dục công lập ở Hà Nội, đồng thời cũng yêu cầu các
trường ngừng thu hoặc tiến hành trả lại trong trường hợp những khoản thu
này không đúng quy định hay thu chưa đúng quy trình.
Riêng trong năm học 2017-2018, Sở
GD&ĐT Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra chuẩn bị năm học mới và cả
việc thu chi đầu năm học tại 30 phòng Giáo dục- Đào tạo, 101 ngôi trường
mầm non và phổ thông.
Ảnh minh họa.
Cũng chỉ tính riêng năm học 2017-2018, Sở phát hiện và yêu cầu gần 20 đơn vị dừng thu các khoản thu không đúng quy định
như Trường mầm non Chu Phan (huyện Mê Linh), Trường tiểu học Thanh Lâm
(huyện Mê Linh), Trường THCS Văn Quán (quận Hà Đông), Trường mầm non A
xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì)...
Còn về việc xử lý những trường hợp đơn vị giáo dục vi phạm thu chi,
theo Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND huyện Đông Anh yêu cầu Hiệu trưởng và cả
Ban giám hiệu Trường Tiểu học Uy Nỗ và Trường Tiểu học Hải Bối tiến
hành kiểm điểm trước toàn thể cán bộ, giáo viên. Lãnh đạo Trường mầm non
Chu Phan, Trường tiểu học Thanh Lâm và Trường mầm non Đại Thịnh cũng bị
yêu cầu kiểm điểm nhận trách nhiệm.
Dân trí Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh
APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi: “Việt Nam là một
đất nước mạnh mẽ. Từ những năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã khơi
dậy tinh thần dân tộc của những người dân đất nước này...”. >> Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Đà Nẵng trong chuyến đi lịch sử
Video tạm dừng
Toàn văn phát biểu của ông Trump tại APEC 2017
Chiều nay (10/11), trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng
đỉnh kinh doanh APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc
đến chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam với hình tượng Hai Bà Trưng.
Đề cập tới chủ nghĩa dân tộc, vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ nói
rằng ông luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, ông sẽ luôn vì nước Mỹ và có
trách nhiệm với nước Mỹ. Từ đó, Tổng thống Donald Trump cũng đề nghị các
đại biểu có mặt tại Hội nghị hãy đặt đất nước mình lên hàng đầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Đà Nẵng trưa 10/11. Ông có bài phát biểu quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC
Tổng thống Donald Trump cho rằng, đất nước Việt Nam cũng có cùng tư tưởng dân tộc đó từ gần 2.000 năm qua.
“Đó là khoảng năm 40 sau công nguyên, khi Hai Bà Trưng khơi dậy tinh
thần của những người dân đất nước này. Đó là lần đầu tiên dân tộc Việt
Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc của các bạn” - Tổng
thống Donald Trump phát biểu.
“Những người yêu nước trong lịch sử nắm giữ những câu trả lời cho
tương lai của chúng ta. Họ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là ai, chúng
ta cần phải làm gì…” - Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ thẳng thắn nói về câu chuyện của lịch sử Việt - Mỹ mấy
chục năm trước, khi đó có rất nhiều người Việt và Mỹ đã thiệt mạng trong
cuộc chiến tranh đẫm máu. “Hôm nay chúng ta không còn là kẻ thù mà đã
là bạn” - ông Trump nói.
Tổng thống Donald Trump cũng dành những lời khen ngợi cho Việt Nam
hiện tại: “Nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa và hội nhập, các sinh viên
Việt Nam nằm trong số những sinh viên rất giỏi của thế giới. Điều đó rất
ấn tượng! Đó là sự chuyển mình ấn tượng của Việt Nam”.
Về vấn đề bảo vệ chủ quyền, Tổng thống Mỹ nhận định: “Chúng ta hiểu
rằng không có gì quý hơn độc lập chủ quyền. Chúng tôi sẽ tôn trọng sự
độc lập và chủ quyền của các nước. Đó là cách chúng ta sẽ cùng nhau lớn
mạnh”.
Trưa nay (10/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới TP Đà Nẵng và có
bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Hợp tác
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngay buổi chiều cùng ngày.
Tổng thống Trump sẽ tham gia Phiên họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế
thành viên APEC trong ngày 11/11. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Đà
Nẵng, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Hà Nội thăm cấp Nhà nước Việt Nam
theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, từ ngày 11-12/11.
Đại sứ quán Mỹ cho biết, Washington sẽ viện trợ khẩn cấp 1 triệu USD
cho Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (Damrey) - cơn bão đã gây
thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân miền Trung.
Châu Như Quỳnh
Xôn xao cổng làng được làm từ gỗ, đá quý trị giá hơn 4 tỉ đồng
Dân trí Một cổng làng được làm bằng gỗ mun kết hợp với
đá trắng quý… trị giá hơn 4 tỉ đồng tại xã Diễn Hoàng, Diễn Châu, (Nghệ
An) đã gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.
Cổng làng hoành tráng của xã Diễn Hoàng, Diễn Châu nằm ngay trên trục đường chính đi vào trung tâm xã
Theo thiết kế, cổng làng có khung gỗ kết hợp với đá trắng, dựng hai bức bình phong bên cánh gà và chân cột.
Cổng làng này được làm từ 50 mét khối gỗ mun, lim, trong đó điểm nổi
bật là 8 cột gỗ bằng gỗ mun, đường kính mỗi cột 42cm, cao hơn 6m, cùng
70 mét khối đá. Các cột gỗ được dựng trên hai tảng đá trắng dài hơn 3m,
cao 80cm. Phía trên cổng là mái được làm theo kiểu "tam quan ba lầu", có
ba tầng mái, được lợp bằng ngói.
Hai bên bức bình phong được khắc bản đồ của xã lên
Phía trên cổng là mái được làm theo kiểu "tam quan ba lầu", có ba tầng mái, được lợp bằng ngói.
Kinh phí làm cổng này khoảng 4,2 tỉ đồng, trong đó riêng tiền công
cho 7 người thợ chạm khắc khung gỗ hết 450 triệu đồng. Nhiều người dân
khi đi trên tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã Diễn Hoàng không khỏi
choáng ngợp trước hình ảnh cổng chào "khủng" với chiều cao 4,8m, rộng
5,5m.
Khi hình ảnh cổng làng được đăng tải trên mạng xã hội, phương tiện truyện truyền thông… đã gây xôn xao dư luận.
Nếu đứng dưới nhìn lên trên thì không ít người phải trầm trồ trước nhiều họa tiết bên trong cổng chào được chạm trổ công phu.
Theo ông Nguyễn Xuân Kỷ, một người dân sống gần cổng làng này cho
hay: “Cổng làng này được khởi công từ tháng 4/2017 (Âm lịch) và mới
khánh thành ngày 15/8 (Âm lịch). Nguồn vốn do một người dân trong xã làm
ăn ở miền Nam đóng góp. Cổng làng được xây dựng với đá , gỗ quý hiếm
đưa từ nơi khác về, sau khi khánh thành thì người dân ở đây rất tự hào…”
Sau khi khánh thành cổng, người dân ở đây rất tự hào
Trao đổi với PV báo Dân trí, ông Nguyễn Tân - Chủ tịch UBND xã Diễn
Hoàng, huyện Diễn Châu, cho biết: “Sau khi cổng làng được xây dựng thì
bà con nhân dân trong xã cũng rất vui mừng nhưng chiếc cổng cũng gây ồn
ào dư luận. Kinh phí của cổng làng này do một số con em trong xã đi làm
ăn xa đóng góp. Trước khi xây dựng về phía chính quyền xã đã xin phép
Phòng văn hóa của huyện”.
“Sau vài lần họp dân để lấy ý kiến, chính quyền địa phương, nơi có
khoảng 1.800 hộ dân với 7.500 nhân khẩu, đồng ý xây dựng cổng làng", ông
Tân nhấn mạnh thêm.
Với giá trị xây dựng khoảng hơn 4 tỉ đồng, cổng ở Diễn Hoàng được xem
là cổng làng có giá trị nhất ở Nghệ An tính đến thời điểm này. Trước
đó, năm 2016, tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng xây cổng
làng khoảng 3 tỉ đồng từ tiền công đức của những người xa quê đóng góp.
Nguyễn Tú
Báo Anh nói gì về APEC 2017 và Trump?
38 phút trước
Bản quyền hình ảnhAFP/GettyImage caption
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Việt Nam Trần
Đại Quang cùng phu nhân tại Thượng đỉnh APEC Đà Nẵng 2017.
Thượng đỉnh APEC
2017 ở Đà Nẵng Việt Nam tiếp tục được truyền thông quốc tế đưa tin,
trong đó truyền thông Anh hôm 10/11 có một số bài vở đưa ra những góc
nhìn về sự kiện này qua sự hiện diện, lời ăn, tiếng nói của Tổng thống
Mỹ Donald Trump.
Nhật báo Anh, The Guardian, trong bài viết với tựa đề "Trump tấn công các quốc gia đã 'lừa' đảo Mỹ tại APEC, bình luận:
"Donald
Trump đột ngột chấm dứt 'đường lối ngoại giao' mà ông đã thể hiện trong
chuyến đi vòng quanh châu Á 12 ngày bằng cách tung ra một bài diễn văn
chống lại hành động "vi phạm, gian lận hoặc gây hấn kinh tế" trong khu
vực, chỉ vài giờ sau khi đã khen ngợi Trung Quốc."
'Tước đi việc làm'
Lãnh đạo Mỹ, Trung phát biểu tại APEC Ông Trump có quan tâm nhân quyền khi tới VN? TPP cần 'cấp cứu' sau khi Canada bỏ họp? Mỹ rút khỏi TPP và nhân quyền ở VN
"Phát
biểu tại Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
tại Đà Nẵng, Việt Nam, vào thứ Sáu, lời lẽ của Tổng thống Hoa Kỳ đã có
giọng dữ dội. Phát biểu rõ ràng, đôi khi khá thẳng, được cho là tập
trung vào Trung Quốc và các quốc gia khác mà ông đổ lỗi cho các chính
sách kinh tế ở các quốc gia mà ông cáo buộc đã "tước đi" việc làm, nhà
máy và các ngành công nghiệp ra khỏi Hoa Kỳ," vẫn theo The Guardian.
"Chúng
ta không còn có thể chịu đựng được những vi phạm thương mại lâu dài này
và chúng tôi sẽ không dung thứ cho họ," ông nói, với loa âm thanh trong
hội trường lớn đôi lúc như "rống" khi Trump lên tiếng.
"Mặc dù
nhiều năm trời thất hứa, chúng tôi được cho biết rằng một ngày nào đó
mọi người sẽ hành xử một cách công bằng và có trách nhiệm. Người dân ở
Mỹ và khắp vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương đã chờ đợi ngày đó đến nhưng nó
chưa bao giờ có và đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay, "ông nói.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Tổng thống Nga Putin có một lịch trình khá 'bận rộn'
trong ngày 10/11, ông đeo cà vạt màu tím trong một cuộc gặp với Thủ
tướng Shinzo Abe của Nhật Bản.
'Trang phục gia đình'
Nhân quyền tại VN sẽ tốt hơn khi Mỹ rời TPP? TPP bị hủy, trò chơi địa chính trị khu vực sẽ thế nào? Thủ tướng Lý Hiển Long vẫn muốn TPP không có Mỹ? APEC: Thông điệp lãnh đạo quốc tế khi tới VN Bình luận về quyết định của Trump bỏ TPP
Tờ
Independent quan tâm tới trang phục của các nhà lãnh đạo khi họ chụp
tấm hình 'gia đình' APEC mà Việt Nam đã lựa chọn cho các quan khách
trong dịp Thượng đỉnh này.
"Donald Trump đã rời bỏ chiếc cà vạt đỏ
và bộ vest đen sẫm quen thuộc trong một đêm để mặc một chiếc áo sơ mi
vải lụa màu xanh da trời tại một sự kiện ở Việt Nam," tờ báo của Anh
viết.
"Các nhà lãnh đạo thế giới khác, trong đó có Tổng thống Nga
Vladimir Putin cũng làm như vậy, theo truyền thống của những người tham
dự Hội nghị thượng đỉnh APEC mỗi năm để mặc trang phục phù hợp cho một
"bức ảnh gia đình" qui tụ một số chính trị gia nổi bật nhất trên thế
giới.
"Các tổng thống và thủ tướng tham dự sự kiện Đà Nẵng đều theo 'luật chơi' này.
"Và ngoại trừ ông Putin, tất cả các nhà lãnh đạo đều quyết định để cổ áo trần."
Truyền thống hàng năm
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Người dân Đà Nẵng vẫy chào khi đoàn xe của Tổng thống Trump tới tham dự APEC 2017
Jacinda Ardern khác hẳn các lãnh đạo APEC New Zealand muốn tái đàm phán TPP tại Đà Nẵng Bình luận về quyết định của Trump bỏ TPP Đàm phán RCEP còn vướng nhiều bất đồng Shinzo Abe ‘tin tưởng’ Donald Trump
Theo
tờ Daily Mail, chiếc áo sơ mi và cà vạt của nhà lãnh đạo Nga đã được
nhìn thấy dưới chiếc áo 'truyền thống' mà ông đã khoác ra ngoài.
"Ông Trump hiếm khi chụp ảnh mặc những thứ khác ngoài một bộ đồ com-lê, cà vạt hoặc bộ đồ áo chơi golf.
"Ban tổ chức sự kiện dưới quyền của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã lựa chọn trang phục.
"Cựu
Tổng thống Bill Clinton đã bắt đầu truyền thống nay được giữ hàng năm
vào năm 1993, khi ông chủ trì một hội nghị thượng đỉnh ở Seattle," tờ
báo Anh bình luận.
Reuters cho biết, cuộc họp giữa lãnh đạo 11 quốc gia TPP dự
kiến diễn ra lúc 13h45, tuy nhiên buộc phải hủy vào phút chót vì Thủ
tướng Canada Justin Trudeau không tới dự họp.
Sự việc này một lần nữa cho thấy trở ngại với các cuộc đàm phán thông
qua TPP mặc dù trước đó phía Nhật Bản nói rằng, các bộ trưởng TPP đã
đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc nhằm cứu vãn hiệp định sau khi Mỹ
rút lui.
Hiện chưa rõ lý do Thủ tướng Trudeau vắng họp, song điều này dường như đã được dự báo trước.
Phát biểu hôm qua trong chuyến thăm Đại học Tôn Đức Thắng ở TPHCM,
Thủ tướng Trudeau cho biết: “Chúng tôi sẽ chưa ký một thỏa thuận chỉ vì
chúng tôi cảm thấy sức ép phải ký kết. Chúng tôi phải đảm bảo rằng, thỏa
thuận đó là hợp lý với Canada, hợp lý với thế giới”.
“Chúng tôi sẽ không vội vã, vì vậy chúng tôi sẽ cần thêm thời gian và
theo dõi sát sao các vòng đàm phán”, người đứng đầu chính phủ Canada
nhấn mạnh.
Bộ trưởng Thương mại Francois-Philippe Champagne cũng lên tiếng bác
bỏ thông tin nói rằng các bộ trưởng đã đạt được thỏa thuận trên nguyên
tắc về TPP.
Hãng tin Global News dẫn lời một quan chức giấu tên của Canada
cho biết, một trong những lý do Canada cần thêm thời gian là vì Hiệp
định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) vẫn chưa có kết quả rõ ràng.
Trong khi đó, theo quan chức này, Canada muốn thay đổi một số điều
khoản của TPP, hoặc thậm chí các điều khoản ngoại lệ, các văn kiện đàm
phán bổ sung để đảm bảo lợi ích cho Canada.
Canada là nền kinh tế lớn thứ 2 trong số 11 quốc gia đàm phán TPP,
chỉ sau Nhật Bản. Cũng giống Mexico, Canada vẫn vướng mắc bởi tái đàm
phán NAFTA.
TPP ban đầu gồm 12 quốc gia, gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile,
Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ, Việt Nam.
TPP được đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, TPP nhằm xóa
bỏ các rào cản thương mại và thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa các quốc gia
thành viên vốn chiếm 40% GDP toàn cầu.
Tuy nhiên, người kế nhiệm của ông Obama là Tổng thống Mỹ Donald Trump
ngay khi nhậm chức đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP đầu năm 2017. Sau khi
Mỹ rút khỏi TPP, 11 thành viên còn lại đã nhất trí tiếp tục các cuộc
đàm phán về cách thức nhằm duy trì TPP.
Minh Phương
Theo Global News
Sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược
VOV.VN - Tiến hành hội đàm, hai Thủ tướng bên nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia Đối tác chiến lược.
Tiếp
tục các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà
Nẵng, sáng 10/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội
đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Australia
Malcolm Turnbull tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng, cảm
ơn Chính phủ Australia đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam tổ chức
Năm APEC 2017. Nhân dịp này, Thủ tướng Turnbull đã chuyển lời thăm hỏi
đến nạn nhân của các tỉnh miền trung Việt Nam vừa chịu thiệt hại do cơn
bão Damrey.
Tại
cuộc hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những bước phát triển
mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Australia kể từ sau khi ký Tuyên bố
chung về Đối tác Toàn diện Tăng cường 2015. Trên nền tảng vững chắc của
mối quan hệ này và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, hai bên nhất
trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác Chiến lược.
Hai Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục trao đổi để Lãnh đạo
hai nước có thể ký kết văn kiện Đối tác Chiến lược vào thời gian sớm
nhất.
Hai
Thủ tướng bày tỏ hài lòng về việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng
trưởng tích cực, đạt 5,2 tỷ USD năm 2016 so với 32,3 triệu USD năm 1990,
đưa Australia trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam; hợp
tác quốc phòng - an ninh ngày càng tin cậy, thực chất; hợp tác giáo dục
- đào tạo, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào
chiều sâu.
Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Australia mở rộng hơn nữa các hoạt động
đầu tư, kinh doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghiệp chế
tạo, năng lượng, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao,
chế biến thực phẩm, tăng hơn nữa mức đầu tư của Australia tại Việt Nam;
đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại
Australia. Thủ tướng cũng đề nghị Australia tiếp tục duy trì viện trợ
phát triển chính thức (ODA) và cung cấp học bổng cho Việt Nam.
Hai Thủ tướng tiến hành hội đàm, nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia Đối tác chiến lược.
Nhân dịp này, hai bên đã thảo luận và chia sẻ nhiều đánh giá về các vấn
đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ
tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt nhằm
thúc đẩy xu hướng đối thoại và hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định và
trật tự khu vực dựa trên luật lệ.
Về
vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa
bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu
vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở
luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm
1982 (UNCLOS), thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở
Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC) mang tính ràng
buộc pháp lý.
Nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD
Tiếp
đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các doanh nghiệp hàng đầu của
Australia trong các lĩnh vực y tế, sản xuất, chế tạo, khai khoáng, dầu
khí, hàng không và chế biến nông sản chất lượng cao.
Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp sang Việt Nam dự
Hội nghị Cấp cao CEO trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC 2017; đánh
giá cao vai trò của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hợp tác kinh
tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia.
Lắng
nghe các chia sẻ và đề xuất của các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp
luật của Việt Nam, nước sở tại và các tiêu chuẩn, quy định của thế
giới.
Thủ
tướng cũng khẳng định Lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy hơn nữa
quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường giữa Việt Nam và Australia, trong
đó xác định hợp tác kinh tế- thương mại- đầu tư là trụ cột rất quan
trọng, theo đó hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên
10 tỷ USD thời gian tới.
Thủ
tướng mong muốn các doanh nghiệp Australia đã thành công ở Việt Nam làm
cầu nối cho các doanh nghiệp khác của Australia tăng cường đầu tư và
kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời góp phần thúc đẩy Chính phủ Australia
tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư với Việt Nam vì lợi ích
của nhân dân và doanh nghiệp hai nước./.
Vũ Dũng/VOV
Nhiều thành viên APEC tuyên bố viện trợ khắc phục bão lụt miền Trung
10/11/2017 22:30 GMT+7
TTO - Ngày 10-11,
ba quốc gia có lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng đã
tuyên bố ủng hộ 1 triệu USD để Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão
Damrey vừa qua.
Trong ngày 10-11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho
biết Bắc Kinh đã lên tiếng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả do bão
Damrey gây ra. Theo Tân Hoa xã, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có cơ chế
hỗ trợ nhân đạo trong tình trạng khẩn cấp từ trước.
Hàng hóa viện trợ sẽ được Trung Quốc chuyển qua cơ chế này ngay khi có thể.
Hàng cứu trợ của Nga đã đến Việt Nam rạng sáng 9-11 - Ảnh: MAI VINH - NAM TRẦN
Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
gửi trưa 10-11, chính phủ nước này bày tỏ cảm thông sâu sắc với người
dân Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả bão lũ, và hi vọng các địa
phương sẽ nhanh chóng khắc phục để trở lại nhịp sống thường nhật.
Chính phủ Hàn Quốc quyết định viện trợ 1 triệu USD cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão lũ.
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng cho biết
đại sứ Daniel J. Kritenbrink đã công bố khoản viện trợ hơn 1 triệu USD
để cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ giảm nhẹ rủi ro thiên tai dài hạn để giúp
Việt Nam khắc phục hậu quả bão Damrey và các đợt thiên tai trong tương
lai. Trong đó, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ cung cấp
khoản hỗ trợ trị giá 250.000 USD để đưa hàng hóa và vật dụng thiết yếu
đến người dân tại vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Damrey.
Một
khoản hỗ trợ khác trị giá 800.000 USD được trao cho Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam vào tháng trước để thực hiện các hoạt động sẵn sàng ứng phó
thiên tai tại Việt Nam.
Trước đó, sáng 9-11, 40 tấn hàng cứu trợ của Nga đã
tới sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) theo chỉ đạo của Tổng thống Putin.
Hàng cứu trợ có lều bạt cho nhiều người trú, nhu yếu phẩm như đường,
sữa, thịt hộp, cá hộp... Chính phủ Nga cũng giúp nhân dân Việt Nam 5
triệu USD để khắc phục hậu quả lũ lụt.
Bão Damrey đổ bộ sáng
4-11 với sức gió hơn 135km/h, cấp 12, giật cấp 14, kèm mưa rất lớn, có
điểm mưa tới 1.400mm. Tâm bão cách thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)
khoảng 50km về phía nam, là một trong những cơn bão lớn nhất đổ bộ vào
khu vực ven biển phía nam Việt Nam trong nhiều năm qua.
Bão số 12
làm 46 người chết và vẫn còn 15 người mất tích. Có 10 tàu vận tải bị sự
cố, trong đó có 2 tàu nghiêng và 8 tàu bị chìm, hơn 100.000 ngôi nhà sập
và hư hỏng.
TTO
- Lúc 0h30 sáng 9-11, sân bay quốc tế Cam Ranh đã đón chiếc máy bay vận
tải IL-76 mang theo 40 tấn hàng cứu trợ người dân vùng thiên tai ở Việt
Nam.
TTO
- Gần 30 phút sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại CEO Summit APEC ở trung tâm
hội nghị Ariyana.
MÝ AN
Xúc động hình ảnh mẹ nhận bằng thay con đã qua đời vì ung thư
Dân trí Sáng nay 10/11, trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc
gia TP.HCM) đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho hơn 700 sinh viên đợt 2.
Những người dự buổi lễ đã có giây phút xúc động khi chứng kiến hình ảnh
người mẹ đến nhận bằng tốt nghiệp thay con gái mới qua đời vì bệnh ung
thư. >> Trao bằng Kiến trúc sư danh dự cho nữ sinh ĐH Bách khoa qua đời vì ung thư
Khác hẳn với mọi lần, trong lễ tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa
TP.HCM đã trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên Nguyễn Dạ Trầm,
ngành Kiến trúc khóa 2012, qua đời vì bệnh ung thư.
GS.TS Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng trường nhà trường trao bằng cho mẹ em Nguyễn Dạ Trầm
TS. Lương Đình Thành, Phó trưởng phòng Đào tạo nhà trường, nói trong
lễ: “Trong đợt tốt nghiệp hôm nay chúng ta có một sinh viên đã mất là
sinh viên Nguyễn Dạ Trầm, ngành kiến trúc khóa 2012. Trong thời gian làm
luận văn tốt nghiệp, sinh viên này phát hiện bị mắc bệnh ung thư. Chỉ
chưa đầy 2 tháng sau khi điều trị, em Dạ Trầm đã mất. Dù biết mình bị
bệnh nhưng Trầm vẫn cố gắng hết sức có thể thực hiện luận văn… Trước nỗ
lực của em Trầm, theo đề nghị của khoa Kỹ thuật xây dựng, trường đã
quyết định cấp bằng kiến trúc sư danh dự cho em”.
Khoảnh khắc bà Cao Thị Thùy Trang, mẹ của Trầm nghẹn ngào không nói
nên lời thay con lên nhận tấm bằng từ Hiệu trưởng Vũ Đình Thành khiến cả
khán phòng lặng đi vì xúc động.
Mẹ Trầm khóc suốt lễ nhận bằng vì thương phần đời ngắn ngủi đầy vất vả của con
Bà Thùy Trang chia sẻ: “Ngay khi nhìn thấy bạn bè đồng lứa của Trầm
khoác lên mình trang phục lễ tốt nghiệp, tôi đã bật khóc. Tôi xúc động
vì cảm thấy thương con vô bờ bến…”
Bà Trang cho biết, nghĩ đến phần đời ngắn ngủi khổ cực mà con gái
phải trải qua, bà càng thương con. Theo lời mẹ Trầm, do gia đình khó
khăn nên sau giờ học trên lớp, Trầm còn phụ mẹ làm thêm nhiều việc để
kiếm tiền ăn học và nuôi em (em gái hiện đang học lớp 6) . Sau giờ dạy
kèm buổi tối, Trầm lại chạy ra chỗ mẹ bán hàng đêm để phụ. Có khi 1h
sáng trời mưa gió mà hai mẹ con chưa về được đến nhà.
Ngay sau lễ tốt nghiệp, nhiều bạn bè đại diện khoa kỹ thuật xây dựng
đã gặp mẹ của Trầm để trao quà lưu niệm cho bà. Bạn bè của Trầm cũng đến
chia sẻ, động viên bà Trang.
Bạn bè trong khoa đã chia sẻ, động viên đến mẹ em Nguyễn Dạ Trầm
Nguyễn Dạ Trầm sinh ra ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi nhưng từ năm lớp 1 em
đã cùng gia đình vào TP.HCM. Cả nhà thuê trọ ở quận Tân Bình, ba em làm
thuê và mẹ bán hàng rong kiếm sống. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Trầm
luôn có nghị lực vươn lên trong học tập.
Trong thời gian 4,5 năm học tại khoa Kỹ thuật Xây dựng của trường ĐH
Bách khoa TP.HCM, Trầm đã có sự chủ động trong học tập và tích cực tham
gia các phong trào của Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên. Trầm là Bí thư
chi Đoàn lớp XD12KT và từng là thành viên Ban chấp hành Đoàn khoa Kỹ
thuật Xây dựng và cũng là đội trưởng đội tuyển trường ĐH Bách Khoa tại
Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc năm 2016.
Cuối năm 2016, khi bắt đầu nhận đề tài luận văn tốt nghiệp, Trầm
chẳng may phát hiện bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, Trầm luôn
lạc quan và mong muốn được khỏe mạnh trở lại để hoàn thành đề tài và
tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau 2 tháng điều trị, Trầm đã qua đời vào tháng
2/2017 khi đang thực hiện luận văn tốt nghiệp để hoàn thành chương trình
đào tạo Kiến trúc sư.
Lê Phương
Hành khách bị nhân viên Vietjet xé vé: Mong mọi người đừng chỉ trích cô ấy nữa
Ngày
10/11, trò chuyện với PV, anh Lưu Minh Hoàng (43 tuổi, ngụ TP HCM) kể,
ngày 5/11, sau khi ra Hà Nội công tác, anh đặt vé chuyến bay VJ159 đi từ
Hà Nội về TP HCM lúc 17h35.
"Lúc 17h tôi làm thủ
tục check in. Sau khi làm xong thủ tục, tôi vào khu vực chờ. Tuy nhiên
lúc kiểm soát vé lên máy bay tôi có tranh thủ đi ăn một tô phở ở cách
chỗ kiểm soát lên máy bay khoảng 30 – 40m. Trong lúc ăn
tôi có thấy một số nhân viên sân bay đi bộ, thông báo bằng miệng cái gì
đó rất nhỏ nên tôi cũng không có biết được là gì. Sau khi ăn xong tôi
quay lại hàng ghế để chờ bay thì nghe thấy loa ở sân bay thông báo rất
rõ, to xin mời hành khách Lưu Minh Hoàng là hành khách cuối cùng lên
chuyến bay. Lúc này tôi đã giơ vé lên kêu "tôi đây, tôi đây, tôi Lưu Minh Hoàng đây…". Nhân viên đọc tên còn chưa bỏ cái loa xuống bàn nhưng họ bảo tôi đã trễ nên yêu cầu tôi nộp phạt và đi vào chuyến sau", anh Hoàng nói.
Anh Hoàng chia sẻ sự việc với PV.
Theo
anh Hoàng, có thể khi anh ăn phở, anh lơ đãng không chú ý tới giờ giấc
vì phở ở sân bay người ta chế biến, đợi lâu. Tuy nhiên, anh xem đồng hồ
thấy lúc gần đến giờ bay, anh nhìn về hướng cổng ra máy bay thì thấy mấy
người đang mang hành lý xếp hàng chờ nên nghĩ không muộn.
Anh Hoàng nói: "Tôi
có hỏi một số nhân viên ở sân bay yêu cầu làm việc với cấp trên để làm
rõ vấn đề sau khi không được lên máy bay. Lúc này, một người phụ nữ tên
L. nói là quản lý đứng ra làm việc với tôi. Tại đây, cô
L. nói rằng do hết giờ lên máy bay nên yêu cầu tôi phải nộp phạt, đổi vé
đi vào chuyến tiếp theo. Lúc đó tôi cũng rất bình tĩnh, phân bua một số
chuyện. Sau đó cô L. lại xé vé của tôi, rồi thách thức khiến tôi thấy
bực mình kinh khủng, nhục nhã vì bị coi thường. Nếu tôi có
gì sai thì cứ giải thích rõ ràng với tôi, ai đi lại xé vé của tôi. Rồi
sao không cho tôi đi chuyến tiếp theo, để tôi phải đợi ở sân bay cả 6h
đồng hồ mới về tới nhà?".
Theo anh Hoàng, đến hiện tại ngày 10/11, hãng hàng không Vietjet Air chưa có bất cứ cuộc gọi nào cho anh. "Tôi
không muốn làm khó cho ai. Sau sự việc này tôi mong muốn, VietJet sẽ
hoàn thiện mình hơn nữa để phục vụ khách hàng tốt hơn. Ngoài ra, tôi
cũng muốn phía VietJet và mọi người trên mạng xã hội cũng thông cảm,
không nên chỉ trích cô L. nữa. Dù gì cô ấy cũng còn công việc, gia đình", anh Hoàng bày tỏ.
Anh Hoàng mong mọi người thông cảm, đừng chỉ trích cô L. bởi cô còn công việc và gia đình.
Liên
quan đến sự việc của anh Hoàng, hãng hàng không Vietjet đã có thông cáo
báo chí chính thức. Theo đó, chuyến bay VJ159 chặng Hà Nội đi TP HCM
ngày 05/11 có giờ khởi hành là 17h50, giờ đóng cửa không nhận khách là
17h35. Đến 17h41, hành khách Hoàng mới có mặt ở cửa ra tàu bay. "Để
đảm bảo chuyến bay khởi hành đúng giờ, theo quy định, thủ tục viên sân
bay đã từ chối cho khách lên tàu; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn khách
chuyển sang chuyến bay kế tiếp trong ngày. Về tinh thần và
thái độ phục vụ của nhân viên đối với hành khách này khi bị trễ chuyến,
hành vi huỷ thẻ lên tàu bay của nhân viên như phản ánh là chưa đúng mực
trong giao tiếp với khách hàng. Theo đó, hãng hàng không đã xử lý kỷ
luật phù hợp đối với nhân viên. Qua sự việc trên, hãng
hàng không lưu ý khách hàng cần theo dõi thông tin chuyến bay, có mặt
đúng giờ qui định để đảm bảo kế hoạch đi lại của mình không bị ảnh
hưởng.", thông cáo báo chí viết.
TPO - Trong tháng 10, lượng ôtô được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam
đạt 21.868 chiếc, tăng 3% so với tháng 9 nhưng giảm 22% so với cùng kỳ
2016.
Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam
(VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.868 xe, bao gồm
12.012 xe du lịch; 8.968 xe thương mại và 888 xe chuyên dụng. Doanh số
xe du lịch tăng 3%; xe thương mại tăng 3% và xe chuyên dụng tăng 1% so
với tháng trước
Cũng theo VAMA, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.498 xe,
tăng 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là
6.370 xe, giảm 2% so với tháng trước.
Ở phân khúc xe du lịch, Toyota Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất
trong tháng 10 với 21,8% thị phần, tăng nhẹ so với tháng 9. Hãng này đã
bán ra tổng cộng 4.397 chiếc, trong đó, khu vực phía Nam bán tốt hơn cả
với 2.366 xe. Tiếp đến là thị trường miền Bắc với 1.625 chiếc.
Thị trường ôtô Việt trong tháng 10 tăng nhẹ so với tháng 9.
Trong top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 10 có 3 mẫu xe của Toyota là
Vios, Fortuner và Innova. Dòng sedan cỡ nhỏ Toyota Vios ăn khách nhất
thị trường với 1.916 xe bán ra. Mặc dù vậy, hãng này cũng có những model
bán chậm như Land Cruiser, Prado hay FT86. Dòng bán tải Toyota Hilux
thậm chí chỉ phát sinh doanh số đếm trên đầu ngón tay do chờ đợi bản mới
bán ra vào tháng 10.
Với việc lắp ráp và phân phối 3 thương hiệu Mazda, Kia và Peugeot,
thị phần xe du lịch của Trường Hải chỉ chiếm 15,4%. Tuy nhiên, tính cả
mảng xe thương mại, thị phần của Trường Hải chiếm 29,4%.
Ford Việt Nam duy trì vị thế thứ 3 với thị phần chiếm 11,8%. Hãng
này bán gần 2.300 xe ra thị trường, trong đó, Transit và Ranger là 2
model ăn khách và nằm trong top 10 ôtô bán chạy nhất tháng.
Một liên doanh ôtô khác là Honda Việt Nam sụt giảm mạnh thị phần so
với tháng trước khi chỉ chiếm 5%, cùng tổng doanh số 1.011 xe. Nguyên
nhân bởi hãng hết xe do xả hàng mạnh trong tháng 9.
Một số nhà sản xuất khác như GM Việt Nam, liên doanh Mitsubishi hay Isuzu có lượng xe bán ra thấp và thị phần chiếm khá thấp.
Ở mảng xe sang, Mercedes-Benz vẫn duy trì thế áp đảo so với Lexus
khi đạt doanh số hơn 600 xe trong khi lượng xe tiêu thụ của Lexus chỉ 57
chiếc.
Toyota Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất phân khúc xe
du lịch nhưng Trường Hải vẫn chiếm thị phần số một trong tháng 10 nhờ có
cả mảng xe thương mại.
Giống các tháng trước đó, người Việt yêu thích các dòng xe sedan,
pick-up, SUV, MPV và xe tải cỡ nhỏ trong khi các mẫu mui trần và
hatchback không mấy được ưa chuộng. Thống kê cho thấy có hơn 6.000 xe
sedan, gần 2.300 chiếc pick-up hay hơn 2.000 xe tải nhỏ được bán ra
trong tháng 10.
Tính đến hết tháng 10, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt đạt 220.121 xe, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ôtô du lịch giảm 10%; xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ 2016.
Hân Nguyễn
Tổ chức nước ngoài chi gần 9.000 tỷ mua trọn cổ phần Vinamilk chào bán
16:29 10/11/2017
Giá trúng đấu giá là 186.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá khởi điểm 24%,
một tổ chức đã mua toàn bộ số cổ phần của Vinamilk mà SCIC chào bán đợt
2, với tổng cộng 8.990 tỷ đồng.
Chiều 10/11, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) diễn ra phiên đấu
giá chào bán cổ phiếu VNM của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) do
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức. Trong lần
bán vốn này, SCIC đưa ra chào bán cạnh tranh 48.333.400 cổ phiếu, tương
đương 3,33% vốn VNM.
Toàn bộ cổ phần VNM chào bán được khớp lệnh với giá 186.000 đồng/cổ phiếu.
Phiên đấu giá được tổ chức để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá tiến hành
giao dịch thỏa thuận, thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
(VSD).
Có tổng cộng 19 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua đợt đấu giá cạnh
tranh cổ phần lần này, trong đó, có 6 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, 5
nhà đầu tư tổ chức trong nước và 8 nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Khối lượng đặt mua 73.843.400 cổ phần (tương đương 153% tổng số cổ
phần chào bán). Mức giá khởi điểm chào bán là 151.200 đồng/cổ phiếu.
Theo quy chế chào bán thì mỗi nhà đầu tư phải mua tối thiểu 20.000 cổ
phiếu VNM và tối đa 48.333.400 cổ phiếu. Như vậy, mỗi nhà đầu tư tham
gia đấu giá VNM đợt này sẽ phải chuẩn bị nguồn tiền tối thiểu 3 tỷ đồng
(xét tại mức giá 151.200 đồng/cổ phiếu).
Trong phiên đấu giá có xuất hiện lệnh mua trọn lô hơn 48,3 triệu cổ
phiếu, với mức giá 186.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, còn có các lệnh lớn
khác như lênh mua 18,9 triệu cổ phiếu với giá 155.100 đồng/cổ phiếu;
2,24 triệu cổ phiếu giá 152.000 đồng/cổ phiếu và 1 triệu đơn vị với giá
155.700 đồng cổ phiếu.
Kết quả, chỉ có một nhà đầu tư trúng giá duy nhất và mua toàn bộ số
lượng cổ phần VNM chào bán lần này của SCIC, với giá trúng 186.000
đồng/cổ phiếu, cao hơn giá khởi điểm 24% và cao hơn giá đóng cửa phiên
giao dịch hôm nay 7%.
Như vậy, nhà đầu tư này sẽ chi 8.990 tỷ đồng để sở hữu 3,33% cổ phần của Vinamilk (tương ứng 48,3 triệu cổ phiếu).
Theo chia sẻ bên lề buổi đấu giá của ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch
HĐTV SCIC, nhà đầu tư trúng giá là một tổ chức nước ngoài nhưng không
tiết lộ danh tính.
Diễn biến giá cổ phiếu VNM chiều nay cũng phản ánh giao dịch rất tích
cực. Khối ngoại mua vào 8,5 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 2 triệu cổ
phiếu VNM (mua ròng 6,5 triệu cổ phiếu), đẩy mã này tăng trần lên
173.800 đồng/cổ phiếu.
Cuối năm 2016, SCIC đã tổ chức buổi đấu giá cạnh tranh 9% vốn điều lệ
Vinamilk (130,62 triệu cổ phiếu). Tuy nhiên, đợt chào bán cạnh tranh đó
chỉ thu hút 2 nhà đầu tư tham gia, với khối lượng bằng 60% khối lượng
đem ra chào bán. Do vậy, mức giá khớp cũng chính là giá khởi điểm mà
SCIC đưa ra, chỉ 144.000 đồng/cổ phiếu.
Hai nhà đầu tư tham gia chính là F&N Dairy Investment PTE Ltd cùng công ty liên quan F&N Bev Manufacturing.
Cát Phượng là khách mời của tập 7 chương trình Sau ánh hào
quang. Nữ diễn viên gần gũi công chúng qua hàng loạt vai hài và bi trên
phim ảnh lẫn sân khấu. Trong chương trình, lần đầu Cát Phượng chân thành
chia sẻ câu chuyện cuộc đời.
Từng bị đuổi học vì mải chạy show
Cát Phượng kể chị đến với nghệ thuật vào năm 1990. Ngày ấy,
thầy cô của trường sân khấu lặn lội đến từng miền quê để tuyển lựa tài
năng. Khi đến Bạc Liêu, cô gái thôn quê Cát Phượng đã lọt vào mắt xanh
của ban thẩm định để trở thành sinh viên chính thức của trường.
Đam mê với nghề nhưng Cát Phượng lại bị cha mình - ký giả
kịch trường Huỳnh Kỳ - phản đối gay gắt. Là một ngòi bút nổi tiếng trong
diễn đàn văn nghệ, cha chị hiểu đời sống phức tạp của nghệ sĩ. Sợ con
nhúng chàm cạm bẫy, ông lạnh lùng nói: “Trồng trầu trồng lộn dây tiêu,
con đi hát bội mẹ liều con hư”.
Cát Phượng trong chương trình. Ảnh: Lê Nhân.
Bị kiềm hãm nhưng sân khấu đã chiếm lĩnh con tim lẫn lý trí
của Cát Phượng. Chính niềm đam mê ấy đã thôi thúc chị bước chân từ Bạc
Liêu lên Sài Gòn để thi vào trường sân khấu. Và rồi, chị đã xuất sắc đậu
hệ A và nhận 70.000 đồng học bổng.
Sau đó chị xin cha 10 năm, nếu không sống được với nghề thì
sẽ về quê lấy chồng trả hiếu. Cát Phượng kể lại lời thế với cha: “Con
hứa sẽ không làm gái, không lừa gạt một ai để không làm ô uế thanh danh
của cha và gia đình”.
Cát Phượng nhớ lại những tháng đầu tại Sài Gòn, chị luôn
rơi vào cảnh túng thiếu. Chị thường nói dối mẹ rằng mình được mời đóng
quần chúng nhiều lắm nhưng kỳ thực lại đang trắng tay.
Cát Phượng lao vào đóng phim “mì ăn liền” tìm thù lao từ
vài trăm nghìn đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên chị lại chới với khi bị đuổi
học sau 7 tháng học vì mải chạy show.
Khi không còn tiền, Cát Phượng kể chị uống nước trừ cơm
thậm chí đi bán máu để lấy được 20 nghìn đồng. Chết ngợp trong con sóng
mưu sinh, Cát Phượng bất ngờ khi được Phước Sang - nhà sản xuất “máu
mặt” mà cô hết mực kính nể - đưa tay cứu vớt.
Chị kể: “Ngày đó Cát hút thuốc như đàn ông nhưng thấy anh Sang là vất điếu thuốc, cúi người chào liền”.
Yêu nhanh và chia tay vội
Cát Phượng cho rằng mình mang chữ “Cát” nên hạnh phúc chẳng
trọn vẹn.Chị thừa nhận mình yêu nhiều và tan vỡ rất nhiều. “Nếu những
cuộc tình đều kết thúc trong yên bình thì chia tay Thái Hòa là điều tổn
thương nhất”, nữ nghệ sĩ thừa nhận trong nước mắt.
Chị nhớ lại mình và Thái Hòa quen nhau tại sân khấu Phú
Nhuận trong một buổi tập kịch. Ngay từ giây phút đầu, nữ nghệ sĩ tên
tuổi đã bị nét duyên dáng của Thái Hòa thu hút. “Với chị trai đẹp là tầm
thường. Đàn ông xấu nhưng có tài và có duyên mới đáng để chú ý”, Cát
Phượng chia sẻ.
Chị khóc khi kể lại chuyện tình cảm với Thái Hòa. Ảnh: Lê Nhân.
Cát Phượng kể khi thấy chị khúc khích cười, Thái Hòa ngại
ngùng hỏi: “Bộ em diễn vui lắm hả chị”. Anh được đàn chị động viên và
tuyên bố anh sẽ nổi tiếng trong tương lai.
Sau hôm ấy, Thái Hòa thường chủ động tiếp cận Cát Phượng.
Chưa thành danh và có nguồn thu ổn định nhưng anh vẫn mời “cô Cát” ăn
xôi từ tiền diễn quần chúng của mình. Một ngày nọ, Thái Hòa bất ngờ nói:
“Chị, em yêu chị”.
Đối diện với lời tỏ tình của trai trẻ nhưng Cát Phượng vẫn
rất bình tĩnh vì “người ta thương chị nhiều lắm”. Nghe thế, Thái Hòa
thẳng thắn: “Em yêu theo cách trai yêu gái, nếu cưới vợ em sẽ cưới người
mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối như chị”.
Thái Hòa và Cát Phượng đến với nhau rất nhanh và yêu bằng
bản năng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Mang thai được 3 tháng rưỡi mà tôi còn
không biết”. Sinh con được 10 tháng, Cát Phượng thành hôn cùng Thái Hòa
vào lễ đường. Nhưng họ cũng chia tay nhanh chóng như cách họ đến với
nhau.
Khi ấy Cát Phượng đã nổi tiếng, luôn bận rộn với lịch quay
hình dày đặc từ 4 giờ sáng đến mịt tối. Còn Thái Hòa vẫn là nghệ sĩ trẻ
chưa tạo dựng được vị trí trong thế giới nghệ thuật. Một thân Cát Phượng
đơn độc bôn ba khắp nơi khi Thái Hòa chủ yếu làm việc tại nhà.
Chị từng chạnh lòng nghĩ: “Mình có chồng để làm gì?” khi
thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc. Có lần, Cát Phượng cố tình nhờ một đồng
nghiệp nam nhắn tin mùi mẫn cố ý cho Thái Hòa thấy nhưng đáp trả cô là
sự thinh lặng đáng sợ.
“Tôi chỉ mong ông ấy lồng lộn lên với mình”, Cát Phượng
ngậm ngùi nói. Ngụp lặn với cô đơn, Cát Phượng lớn tiếng đề nghị Thái
Hòa dẹp bỏ tự ái để yêu thương mình nhiều hơn. Vậy mà, Thái Hòa vẫn phớt
lờ.
Trong tích tắc, nữ nghệ sĩ buông nhẹ 2 chữ “ly dị”. Không
ngờ Thái Hòa tiếp lời ngay: “Viết đi tôi ký”. Nước mắt Cát Phượng rơi
nhòe trên đơn ly hôn sau 7 ngày mặc váy cưới.
Tức vì ly hôn Thái Hòa không nói một lời
Sau ly hôn, Cát Phượng bước vào cuộc sống thê thảm về vật
chất lẫn tinh thần. Dẫu chia tay nhưng Thái Hòa và Cát Phượng vẫn ở
chung nhà nhưng trong 2 căn phòng khác nhau.
Mỗi lần cảm sốt, chị lại tủi thân ngẫm nghĩ: “Nếu không ly
dị, mình than nhức đầu thì biết đâu đã có viên thuốc để uống”. Thời điểm
ấy, Thái Hòa đang viết Người vợ ma - vở diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.
Trấn Thành khóc khi nghe Cát Phượng chia sẻ. Ảnh: Lê Nhân.
Mỗi khi dựng xong một cảnh, anh lại đẩy qua khe cửa để vợ
cũ đọc và chỉnh sửa giúp mình. Cát Phượng thừa nhận trong nước mắt:
“Chia tay rồi mà nhiều đêm thấy ổng nằm co ro tôi thương quá. Cái sai
của tôi là quyết định ly dị nhưng sai lớn nhất là vì sao ông không nói
với tôi một lời nào”. Cô ước gì Thái Hòa đã níu tay mình lại.
Sau khi bán nhà, Cát Phượng và Thái Hòa chính thức không
còn dưới một mái ấm nữa. Lâm vào cảnh túng thiếu, nhiều đêm Cát Phượng
vừa dỗ con vừa lẩm bẩm: “Mẹ xin lỗi con” vì chẳng còn tiền cháo sữa.
Nữ nghệ sĩ đã phải cầu cứu, mượn Việt Hương 20 triệu đồng
để làm lại từ đầu. Đến giờ, Cát Phượng vẫn mang ơn Việt Hương vì lời
nói: “Chị cứ giữ, khi nào có hãy trả. Em không đòi”. Nghĩ đến con, Cát
Phượng cho phép mình có 6 tháng để vượt qua nỗi đau tan vỡ và làm lại từ
đầu.
Sau này, một lần nữa, Cát Phượng lại yêu đàn em. Lần này Kiều Minh Tuấn lại kém chị tới 18 tuổi. Điều lạ lùng là diễn viên Em chưa 18 đã nói một câu giống như người đầu: “Chị, em yêu chị”.
Bích Hằng
Thể thao 24h: HLV Park Hang Seo nói về việc gọi 4 tân binh lên tuyển
VOV.VN - "Tôi không nói họ đạt 100% yêu cầu của tôi nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho vị trí của họ"
HLV Park Hang Seo lý giải việc gọi 4 tân binh lên ĐT Việt Nam
Trong
cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Afghanistan ở Vòng loại
Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo đã lý giải nguyên nhân triệu tập 4 tân
binh ở đợt tập trung này gồm thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam), hậu vệ
Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), tiền vệ Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia
Lai), Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn FC).
Trận gặp ĐT Afghanistan sẽ là màn ra mắt của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)
HLV
Park Hang Seo nói: “Tôi đã xem họ đá một, hai trận ở V-League. Tôi
không nói họ đạt 100% yêu cầu của tôi nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho
vị trí của họ.
Hiện
tại, thủ thành Văn Cường của Quảng Nam chưa tập cùng đội, ba cầu thủ
còn lại Minh Vương, Xuân Cường và Văn Thuận bỡ ngỡ trong ngày đầu nhưng
họ thích ứng rất nhanh”.
Neymar có thể cập bến Real Madrid
Sau
khi trung vệ Sergio Ramos đăng đàn mời gọi Neymar gia nhập Real Madrid,
tiền đạo Alvaro Morata khẳng định đây là thương vụ hoàn toàn khả thi.
Chân sút người Tây Ban Nha chia sẻ: “Neymar từng khoác áo Barca trong
quá khứ, nhưng ở Real Madrid không gì là không thể, mọi chuyện đều có
thể xảy ra”.
PSG ra “tối hậu thư” với HLV Unai Emery
Theo
tờ Le Parisien, BLĐ PSG đã ra điều kiện phải lọt vào bán kết Champions
League mới gia hạn hợp đồng với HLV Unai Emery. Nếu nhà cầm quân người
Tây Ban Nha không thể thực hiện mục tiêu, ông sẽ phải ra đi khi giao kèo
với đội chủ sân Parc des Princes hết hạn vào Hè 2018./.
PV/VOV.VNTổng hợp
Quảng Nam (áo xanh) đã tiến rất gần tới chức vô địch V-League 2017. Ảnh: Trần Khánh
HLV Phan Thanh Hùng: ‘Quảng Nam xứng đáng vô địch’
Than
Quảng Ninh đã không thể giành lấy 1 điểm trước Quảng Nam khi nhận thất
bại 1-2. Theo HLV Phan Thanh Hùng, mặt sân và điều kiện thời tiết khiến
lối chơi của họ khó được phát huy.
“Mặt
sân trơn cùng thời tiết không mấy khô ráo là thuận lợi với lối chơi
bóng dài của Quảng Nam còn lối chơi bóng ngắn của chúng tôi bị ảnh
hưởng. Tuy nhiên, đó chỉ là lý do khách quan còn Quảng Nam hoàn toàn
xứng đáng với chiến thắng này khi họ thể hiện được cách chơi”, HLV của
Than Quảng Ninh cho biết.
Với cú đá phạt 11m thành công của Đinh
Thanh Trung ở những phút 80, Quảng Nam đã đánh bại đội khách Than Quảng
Ninh với tỷ số chung cuộc 2-1. Với kết quả này, Quảng Nam đang vững vàng
ngôi đầu bảng khi hơn đội xếp thứ 2 Hà Nội 3 điểm.
Theo chiến lược gia lão làng này, hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh không có sự ổn định bởi sự thiếu vắng của các trụ cột, trong khi các cầu thủ trẻ chưa thể khỏa lấp chỗ trống này. Đó là lý do mà dù hàng công với sự trở lại của Patiyo và Vũ Minh Tuấn song không thể tạo sức bật nhiều hơn cho đội bóng.
Nói
về cơ hội vô địch của Quảng Nam, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Quảng Nam
có sự ổn định về lực lượng trong suốt những năm qua nên nếu vô địch thì
họ cũng rất xứng đáng”.
Trong
khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng: “Quảng Nam đã áp đặt trận đấu rất
tốt. Ở hiệp 1, chúng tôi kiểm soát nhiều bóng và tạo nhiều cơ hội ghi
bàn nhưng các cầu thủ lại bỏ lỡ đáng tiếc. Thế nhưng, khi đối thủ gỡ
hòa, họ đã đẩy cao và tìm được bàn thắng”.
Đang
ở thế phất cờ song cựu HLV trưởng ĐTQG vẫn chưa nghĩ nhiều đến chức vô
địch. “Thời điểm hiện tại chúng tôi cứ tạm vui đã. Chỉ khi có được điểm
số ở cuộc đối đầu với Hà Nội FC thì chúng tôi mới nghĩ đến chức vô
địch”, HLV của Quảng Nam bày tỏ.
Giành thắng lợi quan trọng này, đội chủ sân Tam Kỳ đã được thưởng tổng cộng 860 triệu đồng.
Trần Khánh
Tổng thống Trump, Putin ăn gì tại tiệc chiêu đãi APEC?
22:24 10/11/2017
Tối 10/11, lãnh đạo các nền kinh tế APEC cùng phu quân, phu nhân được
phục vụ các món ăn thuần Việt làm từ nguyên liệu nhập về từ khắp mọi
miền Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan xem thực đơn trong bữa tiệc tối nay.
Tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC cùng phu quân, phu nhân diễn ra tối nay, 10/11 tại khách sạn Sheraton, Đà Nẵng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin,
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo được thết đãi
với thực đơn gồm những món ăn làm từ nguyên liệu ở khắp mọi miền Việt
Nam, từ Nha Trang, Phú Quốc đến Hưng Yên.
Bàn tiệc của một vị khách trong tiệc chiêu đãi APEC.
Thực đơn cho bữa tối của các nhà lãnh đạo APEC.
Bốn món khai vị bao gồm Gỏi cuốn tôm hùm Nha Trang, Chạo tôm lụi mía,
Nem cuốn hải sản với trứng cua và Sò điệp nướng sả hương vị Miền Nam.
Sau đó, súp được dọn lên trước khi các nhà lãnh đạo bước qua món
chính bao gồm Tôm hùm Nha Trang sốt me và Sườn cừu nướng sốt tiêu đen.
Món tráng miệng Chè hạt sen và Long nhãn Hưng Yên.
Trong sáng 10/11, những chiếc máy bay cuối cùng chở đại diện các nền
kinh tế tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC đã đáp xuống Đà Nẵng. Đến chiều,
các nhà lãnh đạo đã bắt đầu những cuộc họp đầu tiên như Đối thoại giữa
lãnh đạo APEC với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), Đối thoại
Không Chính thức APEC - ASEAN.
Vladimir
Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng
của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000
cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của
Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.
Quân đội Syria ngày 9-11 tuyên bố chiến
thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau ba năm nhóm khủng
bố này hoành hành. Quân chính phủ hoàn tất tái chiếm TP cuối cùng mà IS
kiểm soát là Albu Kamal, tỉnh Deir el-Zour gần biên giới với Iraq.
Đối thủ mới
Sau cuộc chiến với IS, tình hình đối đầu
giữa quân đội Syria, Nga và Iran với lực lượng tay súng người Kurd sẽ
trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhóm vũ trang Các lực lượng Dân chủ
Syria (SDF) - gồm dân quân người Kurd và Ả Rập được Mỹ bảo trợ - đang
kiểm soát nhiều mỏ dầu lớn và vùng lãnh thổ chiến lược ở Bắc và đông
Syria.
Hiện quân đội Syria và các đồng minh
kiểm soát bờ phía Tây sông Euphrates, nơi có thủ phủ Deir el-Zour và một
số mỏ dầu nhỏ. Dầu là nguồn thu chính của Syria trước khi nội chiến xảy
ra năm 2011. Hơn một nửa tài nguyên dầu Syria nằm ở vùng SDF kiểm soát
tỉnh Deir el-Zour.
Iran tuần trước đã cảnh báo rằng quân
đội Syria sẽ tiến về Raqqa, vốn đã được SDF chiếm quyền kiểm soát từ IS.
Trong cuộc gặp vừa qua với ông Ali Akbar Velayati, cố vấn lãnh đạo tối
cao Iran, Tổng thống Bashar al-Assad nói cuộc chiến của Syria không chỉ
chống khủng bố mà còn nhằm đánh bại các âm mưu chia cắt đất nước, tiến
đến lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Syria.
Các nữ chiến binh trong lực lượng dân quân người Kurd và liên quân SDF được Mỹ chống lưng. Ảnh: AFP
Mỹ vẫn im lặng
Chuyện chính phủ Syria sẽ đối đầu với
người Kurd chỉ còn là câu chuyện thời gian. Câu hỏi hiện tại là Mỹ liệu
có chọn đối đầu với quân đội Syria và lực lượng dân quân Iran bảo trợ
hay không.
Phía Mỹ chưa công bố cụ thể về kế hoạch
và mục tiêu ở Syria ngoài các tuyên bố chung chung sẽ tiếp tục huấn
luyện và trang bị cho các đồng minh tại Syria, không để IS quay trở lại.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây thừa nhận các đồng minh
đang thúc giục Mỹ làm rõ chính sách tại Syria. Ông Mattis cho biết ưu
tiên hiện tại là nỗ lực khôi phục các cuộc hòa đàm nhưng không nói chi
tiết.
Nhà nghiên cứu cấp cao Yezid Sayigh tại
Trung tâm Carnegie khu vực Trung Đông dự đoán trong bối cảnh Mỹ thiếu
cam kết chính trị ở Syria, không có chính sách rõ ràng về Syria, chính
phủ Syria sẽ dùng sức mạnh quân sự để đạt được lợi thế trong đối thoại
với người Kurd. Nhiều khả năng Nga sẽ đóng vai trò trung gian trong cuộc
đàm phán.
Chính trị gia ủng hộ SDF Ilham Ahmed
cũng thừa nhận khả năng này. Theo bà, các mỏ dầu sẽ vừa là lợi thế
thương lượng của người Kurd nhưng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến
thêm một cuộc chiến tàn khốc với chính phủ Syria nếu họ từ chối thương
lượng.
Chưa hết đe dọa
IS hiện không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào đáng kể ở
Syria lẫn Iraq. TP Raqqa (Syria) thất thủ về tay SDF từ tháng 10 sau bốn
tháng giao tranh. TP Mosul (Iraq) thất thủ sau bảy tháng cầm cự trước
đà tấn công của liên quân Iraq. Số phận các chỉ huy cuối cùng của IS vẫn
chưa được rõ. Lần hiện diện cuối cùng của trùm khủng bố Abu Bakr
al-Baghdadi là vào tháng 9 qua một đoạn ghi âm.
Tuy nhiên, tất cả lực lượng chống khủng bố tại Syria và
Iraq đều cho rằng tàn dư IS sẽ không bỏ cuộc mà sẽ bắt đầu một giai đoạn
chiến tranh du kích mới. Các chuyên gia an ninh châu Âu cũng cho rằng
mất lãnh thổ không có nghĩa là IS đã tới ngày tàn. Nhóm cực đoan này vẫn
còn khả năng tổ chức các hình thức khủng bố bằng súng, dao, xe tải theo
dạng “sói đơn độc” như từng xảy ra ở Mỹ và trước đó ở châu Âu. Các thủ
lĩnh IS có thể sẽ hoạt động ngầm và chờ cơ hội Trung Đông hỗn loạn để
tái xuất.
___________________________
25% lãnh thổ Syria đang nằm trong sự kiểm soát của người Kurd, gồm các khu vực sinh sống của cả người Kurd và người Ả Rập.
ĐĂNG KHOA
Thông tin chấn động mới về y tá giết người hàng loạt tại Đức
Báo Tin tức |
0
Ngày 9/11, cơ quan điều tra cho biết số nạn nhân bị một y tá người
Đức đầu độc tới chết đã vượt qua con số 100 người, tuy nhiên đây có thể
vẫn chưa phải là con số cuối cùng bởi các nhà điều tra vẫn đang khám
nghiệm thêm các tử thi khác.
Niels Högel, y tá bị kết án chung thân từ năm 2015 với các tội danh giết người, có ý định giết người và tấn công khi chăm sóc các bệnh nhân ở bệnh viện Delmenhorst, gần thành phố Bremen, miền Bắc nước Đức.
Tuy
nhiên, qua công tác phân tích và khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra
phát hiện số nạn nhân của tên y tá "đao phủ" này trên thực tế cao hơn
rất nhiều so với cáo trạng ban đầu với chỉ hai nạn nhân thiệt mạng và 4
lần có ý định giết hại các bệnh nhân khác.
Cụ thể, trong thời gian
làm việc tại hai bệnh viện từ năm 1999 đến năm 2005, Högel đã tiêm cho
các bệnh nhân một số loại thuốc có thể gây trụy tim hoặc suy tuần hoàn,
khiến ít nhất 106 bệnh nhân tử vong.
Trước đó, tên này thú nhận
vì buồn chán và muốn có cơ hội trở thành "người hùng" trong mắt các đồng
nghiệp khi cứu sống các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch nên y
đã nghĩ ra thủ đoạn này.
Theo người đứng đầu cơ quan điều tra,
đây là con số nạn nhân gây chấn động trong lịch sử quốc gia Trung Âu
này. Cơ quan công tố dự định sẽ tiếp tục đưa thêm các cáo buộc khác nhằm
vào tên y tá giết người này trong đầu năm tới.
Đây là một trong
các vụ án chấn động lịch sử nước Đức khi người được đào tạo để chăm sóc
và cứu sống người bệnh lại ra tay sát hại các bệnh nhân của mình.
Thủ phạm chỉ bị phát giác và bắt giữ năm 2005 khi đang thực hiện hành
vi tội lỗi. Năm 2008, tên này bị kết án 7 năm rưỡi tù giam vì tội có ý
định giết người.
Tuy nhiên, sau đó, nhận được phản ánh từ người
nhà bệnh nhân, giới chức tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện số nạn
nhân trên thực tế còn cao hơn.
Đến năm 2015, tên này bị kết án tù
chung thân trong khi giới chức cho rằng số nạn nhân thực tế có thể sẽ
không bao giờ được biết bởi nhiều bệnh nhân từng được y tá này chăm sóc
đã được đưa đi hỏa thiêu.
Trong khi
đó, một số nhân viên y tế cao cấp của bệnh viện Delmenhorst cũng phải
đối mặt với những cáo buộc khác nhau vì thiếu nhạy cảm và cảnh giác khi
để số bệnh nhân nghi thiệt mạng trong tay y tá này quá cao.
theo Tin tức/TTXVN
Cuộc sống khác thường của mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ
Thứ Sáu, ngày 10/11/2017 19:00 PM (GMT+7)
Nhiều mật vụ phải thực hiện các nhiệm vụ trong vài tháng, vài năm nên chuyện xa gia đình là rất bình thường.
Richard Mills là một người dân bình thường ở Mỹ nhưng bạn của anh là
một đặc vụ. Người bạn này thường nói với Mills rằng “Tôi là đặc vụ và
tôi không thể tiết lộ thêm”.
Sau khi người này nghỉ việc tại cơ quan mật vụ Mỹ, Mills mới có cơ
hội để tìm hiểu sâu hơn về thế giới bí ẩn của những người chuyên làm
nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Mỹ. Câu chuyện của Mills được Forbes đăng tải
lại và khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Mật vụ bảo vệ siêu xe "Quái thú".
Mill nói: “Theo suy nghĩ của nhiều người, mật vụ phải mặc vest đen,
đeo kính râm và khuôn mặt đằng đằng sát khí. Sự thật thì chỉ có một số
rất ít mật vụ ăn mặc như vậy”. Theo Mills, hầu hết mật vụ đều mặc thường
phục và thực hiện các nhiệm vụ khác. Mật vụ Mỹ có 2 nhiệm vụ chính, gồm
nhiệm vụ bảo vệ và nhiệm vụ điều tra.
Ông Trump được mật vụ dẫn xuống sân khấu trong cuộc tranh cử năm 2016.
Nhiệm vụ bảo vệ chỉ dành cho việc đảm bảo an ninh của tổng thống, phó
tổng thống, cựu tổng thống khi họ tới thăm các quốc gia hoặc đi công du
trên toàn nước Mỹ. Ngoài ra, ứng viên tổng thống và phó tổng thống cũng
được bảo vệ gắt gao. Làm việc này chính là những mật vụ sẽ mặc áo vest
và đeo kính đen.
Nhiệm vụ điều tra bao gồm nhiều hoạt động khám phá, truy bắt tội phạm
tài chính, lừa đảo , tội phạm mạng, công nghệ cao và rửa tiền. Họ là
lực lượng riêng biệt, được sử dụng dưới yêu cầu của tổng thống hoặc được
các cơ quan chỉ huy an ninh yêu cầu. Lực lượng này mặc thường phục và
rất khó phát hiện họ đang làm nhiệm vụ hay không.
Hiện có khoảng 1.000 mật vụ bảo vệ ông Trump.
Mills cho biết, nguyên tắc bất di bất dịch để trở thành mật vụ bảo vệ
tổng thống là phải tham gia các nhiệm vụ điều tra trong ít nhất 2 năm.
Thậm chí, những lực lượng đặc nhiệm như SEAL, Recon muốn tham gia bảo vệ
tổng thống, họ cũng cần thực hiện nhiệm vụ điều tra đủ thời gian quy
định.
Mật vụ ẩn danh kể với Mills rằng, tùy vào nhiệm vụ của cấp trên giao
phó mà việc điều tra sẽ phải thực hiện dài hay ngắn. Nhiều mật vụ phải
sống xa gia đình nhiều tháng, nhiều năm ròng và chỉ quay về nhà khi hoàn
thành nhiệm vụ. Đây là sự hy sinh rất lớn của họ.
Ông Trump trong lễ nhậm chức đầu năm 2017.
Mills cho biết thông thường các mật vụ bảo vệ tổng thống sẽ làm việc
60 ngày rồi được nghỉ 30 ngày. Do tính chất công việc, nhiều mật vụ phải
xa gia đình nhiều tháng. Áp lực lớn nhất với mật vụ là mệt mỏi về tâm
lý khi họ phải liên tục căng mình giám sát, theo dõi mọi động tĩnh trong
nhiều tiếng liên tục.
Mức lương của mật vụ tùy vào bằng cấp và trình độ, thông thường trải
đều từ 43.000 đến 75.000 USD/năm (từ 900 triệu tới 1,6 tỉ đồng). Mỗi
ngày, họ làm việc từ 8-10 tiếng và vô cùng căng thẳng.
Mật vụ Mỹ là nghề căng thẳng và vất vả.
Để trở thành mật vụ, những người ứng tuyển phải tham gia khóa huấn
luyện 10 tuần nghiệp vụ điều tra cơ bản tại bang Georgia. Sau đó, họ
tiếp tục 17 tuần khóa huấn luyện mật vụ tại trung tâm James Rowley ở
ngoại vi thủ đô Washington. Chỉ cần trượt một trong hai khóa huấn luyện
này là ứng viên sẽ không thể trở thành mật vụ.
Mills kể rằng mật vụ là nghề cần cống hiến rất lớn, thậm chí người
bạn nêu trên của ông vẫn được gọi đi làm nhiệm vụ lúc vụ khủng bố
11.9.2001 diễn ra, dù là đang trong kì nghỉ.
ANTD.VN - Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Mỹ
đã chấp thuận cấp thêm siêu tên lửa chống tăng hiện đại Javelin cho
Ukraine.
Theo nguồn tin này, ngay trước khi công bố sẽ cấp thêm vũ khí cho
Ukraine, Quốc hội Mỹ đã đồng ý về dự thảo ngân sách quốc phòng của
nước này cho năm tài chính 2018. Trong khoản ngân sách này, Ukraine
phải được cung cấp 350 triệu USD cho mục đích quân sự, trong đó có cả
tên lửa chống tăng Javelin.
Trước đó Tổng thống của Ukraine, ông Pyotr Poroshenko cho biết
hồi cuối tháng 9-2017 rằng, Washington sẽ không cung cấp vũ khí sát
thương người cho Kiev. Theo ông: "Chúng tôi không nói về tổ hợp tên
lửa Javelin, chúng tôi đang nói về thiết bị chiến tranh điện tử để
làm hành động của lực lượng vũ trang của tôi hiệu quả hơn".
Tên lửa chống tăng hiện đại Javelin của Mỹ
Dù là lần thứ 2 Mỹ thông qua việc cấp Javelin cho Ukraine nhưng đây
là lần đầu tiên Mỹ lên tiếng về vấn đề này. Theo trang vk.com hồi tháng
5-2017, quân đội chính phủ Ukraine đã chính thức sở hữu dòng tên lửa
chống tăng Javelin. Việc cấp tên lửa chống tăng nguy hiểm này được đánh
giá là có thể làm tình hình khu vực thêm nóng lên trong bối cảnh xung
đột tại miền Đông Ukraine chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc.
FGM-148 Javelin là một tên lửa dẫn hướng chống tăng vác vai của Mỹ,
thuộc loại tên lửa tự dẫn đến mục tiêu. Ngoài kiểu tấn công đột nóc vào
các xe tăng, thiết giáp, nó cũng có kiểu tấn công trực tiếp bằng cách
bắn thẳng vào các tòa nhà hay công sự. Nó có thể dùng chiến thuật tấn
công dưới đất bằng tổ chiến đấu 2 người, hoặc cũng có thể gắn trên các
trực thăng tấn công.
Với trọng lượng rất nhẹ so với các đối thủ cùng loại, xạ thủ có thể
bắn và di chuyển ngay sau đó, vì tên lửa sẽ tự tìm đến mục tiêu, như vậy
sẽ hạn chế tối ưu khả năng bị lộ vị trí và nhận phản pháo của đối
phương.
Tên lửa này có thể dễ dàng hạ gục bất cứ xe tăng nào
FGM-148 Javelin thuộc loại tên lửa chống tăng “bắn-quên”. Các thông
số về mục tiêu sẽ được nạp vào tên lửa thông qua hệ thống tìm kiếm và
chỉ thị mục tiêu tích hợp sẵn trên ống phóng. Sau khi phóng đi, tên lửa
sẽ sử dụng đầu dò hồng ngoại để tự động bám theo mục tiêu mà không cần
sự can thiệp hay dẫn hướng thêm của người phóng.
Hiện FGM-148 Javelin được coi là tên lửa đáng sợ nhất thế giới khi
tổng hợp tất cả các tham số, tuy thế nhược điểm lớn nhất của nó là giá
cả khá đắt, lên tới 120.000 USD cho một quả tên lửa.
Vụ Đoàn Thị Hương: Phát hiện căn phòng nghi là nơi điều chế chất độc VX
11/11/2017 06:31 UTC+7
Nơi cư trú tại Malaysia của công dân Triều Tiên Ri Jong
Chol đã bị cảnh sát khám xét vì nghi ngờ đây là phòng thí nghiệm bí mật
được sử dụng để sản xuất chất độc thần kinh VX – “vũ khí” gây ra cái
chết của nạn nhân Kim Chol.
Ri Jong Chol bị cảnh sát
tạm giam trong vòng hai tuần hồi tháng 2/2017, nhưng đã bị trục xuất về
Triều Tiên hôm 3/3. Ảnh: Reuters
Điều tra viên Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz hôm qua, 9/11 khai trước
Tòa án Tối cao Malaysia rằng cảnh sát đã tìm thấy một chai clorua, găng
tay hồng, bàn chải đánh răng và 38.000 USD tiền mặt khi khám xét một căn
hộ chung cư tại Kuala Lumpur của công dân Triều Tiên Ri Jong Chol.
Ngoài các vật dụng trên, cảnh sát còn thu giữ bốn điện thoại di động,
bốn thẻ SIM, hai máy tính bảng, hai máy tính xách tay và một máy tính
để bàn.
Điều tra viên Wan Azirul không tiết lộ thời điểm tiến hành khám xét.
Tuy nhiên, căn hộ của Ri Jong Chol bị nghi là phòng thí nghiệm bí mật
được sử dụng để sản xuất chất độc thần kinh VX – “vũ khí” gây ra cái
chết của nạn nhân Kim Chol hôm 13/2, theo Straitstimes.
Các vật dụng bị tịch thu đã được gửi đến bộ phận pháp y, nhưng chúng vẫn chưa được kiểm tra xem có nhiễm VX hay không.
Cũng theo Wan Azirul, Ri Jong Chol bị cảnh sát Malaysia bắt giam
trong gần hai tuần kể từ ngày 17/2. Nhưng vì không đủ bằng chứng để kéo
dài thời gian giam giữ nên Ri đã bị trục xuất về Triều Tiên vào ngày
3/3.
Ri Jong Chol (47 tuổi) từng tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học và đồng thời là một chuyên gia công nghệ thông tin.
Trong các báo cáo trước đó, Ri Jong Chol được xác định với tư cách là
chủ sở hữu trên giấy tờ của Naza Ria – phương tiện được sử dụng để
chuyên chở ba nghi phạm nam trong ngày nạn nhân Kim bị sát hại.
Hôm 6/11, danh tính bốn nghi phạm nam tham gia vụ sát hại ông Kim
Chol đã được phía Malaysia công bố. Bao gồm: Hong Song-hac, 34 tuổi, tức
ông Chang, Ri Ji-hyon, 33 tuổi, tức ông Y, Ri Jae-nam, 57 tuổi, biệt
danh Hanamori, và O Jong-gil, còn gọi là James.
Hình ảnh CCTV cho thấy 4 nghi phạm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Ảnh: The Star.
Hanamori hiện được cho là chủ mưu của toàn bộ vụ ám sát Kim Chol.
James được cho là người đã chiêu mộ Siti Aisyah. Chang được cho là người
đã bôi chất độc thần kinh VX lên tay Siti Aisyah còn Y được cho là
người bôi VX lên tay Đoàn Thị Hương.
Đoàn Thị Hương (người Việt Nam, 28 tuổi), Siti Aisyah (người
Indonesia, 25 tuổi) cùng bốn nghi phạm khác bị cáo buộc sát hại công dân
Triều Tiên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam) tại sân bay Kuala Lumpur
hôm 13/2.
Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương từng một mực khẳng định mình vô tội vì
bị bốn người đàn ông lừa tham gia vụ tấn công nạn nhân Kim Chol. Hai cô
gái trẻ cho rằng mình chỉ đang tham gia trò đùa vô hại của một chương
trình truyền hình thực tế.
Hương và Siti hiện là hai những nghi phạm duy nhất bị giam giữ. Nếu
bị tuyên có tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải đối mặt với án tử
hình.
Phiên xét xử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/11.
"Tôi đọc mãi không hiểu kiểm soát xung đột là cái
gì, phục vụ gì cho việc phòng, chống tham nhũng?", Thượng tướng Lê Quý
Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khi thảo luận tại tổ về dự án
Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) chiều 9/11.
Cùng nhận
xét với một số vị khác, ông Vương cho rằng dự thảo còn quá dài, nhiều
nội dung rườm rà, nhất là những chương mục mới vừa bổ sung. Chưa rõ ràng, chưa đầy đủ
Tờ
trình của Chính phủ giải thích, xung đột lợi ích là tình huống phát
sinh khi việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên
chức bị tác động hoặc sẽ bị tác động bởi lợi ích cá nhân của cán bộ,
công chức, viên chức đó. Tuy đây là một khái niệm mới nhưng trong luật
hiện hành và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác cũng đã có quy định.
Xuất
phát từ tầm quan trọng của việc kiểm soát xung đột lợi ích trong phòng
ngừa tham nhũng (loại bỏ điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra hành vi tham
nhũng), dự thảo luật đã quy định thành một chế định riêng bao gồm các
điều về nội dung, trình tự, thủ tục kiểm soát xung đột lợi ích; thông
tin, báo cáo về xung đột lợi ích, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột
lợi ích. (từ điều 28 đến điều 30).
Nội dung này nằm ở chương quy
định về phòng ngừa tham nhũng, chương mà ông Vương cho rằng "hết sức
quan trọng". Nhưng, ông đọc mãi cũng vẫn không hiểu kiểm soát xung đột
là cái gì, phục vụ cho việc phòng, chống tham nhũng như thế nào. Nhiều
nội dung mới đưa vào chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, vị tướng công an nhận
xét.
Theo Thượng tướng Lê Quý Vương cần nhấn mạnh việc phòng rồi
mới chống, còn khi có tham nhũng xảy ra thì trách nhiệm điều tra, xử lý
đã thuộc cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan điều tra.
Ông
Vương phân tích, thế nào là tham nhũng, thì luật đã nêu 12 hành vi, gần
như cơ bản đã được đưa vào Bộ luật Hình sự, như các hành vi: tham ô, hối
lộ, môi giới hối lộ, lạm dụng chức vụ... Vấn đề thứ hai của phòng, theo
ông là xác định được đối tượng.
"Thông thường từ trước nay chúng
ta đều xác định là người có chức vụ, có quyền hạn, tức là có điều kiện
để tham nhũng. Nhưng vừa qua kiểm tra ở một số địa phương, ngay cả nhân
viên kế toán của trường cũng thông đồng với hiệu trưởng làm sai lệch để
rút tiền, quyết toán khống. Trong quản lý kinh tế thì giữa ông trưởng và
ông kế toán gắn bó với nhau. Nếu không có kế toán thì không thể lấy
tiền ra. Do đó, quy định đối tượng thế nào thì phải rất cân nhắc", ông
phát biểu. Đặt nặng yếu tố phòng ngừa
Liên quan đến
việc mở rộng đối tượng áp dụng ra khu vực ngoài Nhà nước - một trong số
các vấn đề Chính phủ tách riêng để xin ý kiến, Thượng tướng Lê Quý
Vương đồng ý phải đặt vấn đề này. Bởi vì với việc đổi mới, các đơn vị
kinh tế nhà nước sẽ giảm, khu vực tư nhân tăng lên. Khu vực tư nhân lại
tác động đến quản lý của Nhà nước.
Ông Vương nói: "Qua điều tra
các vụ án về kinh tế, cũng dễ thấy có sự đan xen giữa những người hoạt
động kinh tế với trách nhiệm của cơ quan quản lý, như khai thác cát sỏi,
phá rừng, đất đai..."
"Tôi cho rằng muốn thành công trong
phòng, chống tham nhũng thì minh bạch, công khai là yêu cầu số một,
nhưng hình như trong văn bản này các đồng chí không đề cập. Các chương
trình, dự án phải công khai, minh bạch chứ".
"Ví dụ dự án BOT thì
hình thức công khai, minh bạch là thế nào. Mặc dù chúng ta có đủ quy
định về đấu thầu, nhưng trong quá trình đấu thầu vẫn hình thành các lợi
ích nhóm, để hồ sơ thắng thầu hoàn toàn hợp lệ, nhưng bên trong đó là
bắt tay nhau. Công khai minh bạch là cái cần đề cập rất sâu", Thượng
tướng Lê Quý Vương nhìn nhận.
Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị chú ý chuẩn hóa các quy định trong các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
"Ví
dụ ngành công an chúng tôi, phải chuẩn hóa các quy định hoạt động, tuần
tra, kiểm soát thế nào. Không bao giờ đối tượng đưa tiền tố cáo người
nhận tiền cả, vì liên quan đến hoạt động của họ. Nếu có phản ánh, chúng
tôi kiểm tra, căn cứ vào quy trình công tác, anh sai quy trình, tôi lập
tức xử lý anh ngay".
Ngoài ra, ông Vương cho rằng cần quản lý
chặt chẽ việc kê khai, kiểm soát thu nhập. Đã kê khai rồi nhưng phải
kiểm soát đường đi của đồng tiền, tất cả các nhân viên Nhà nước phải
thực hiện trả lương qua tài khoản, giao dịch qua tài khoản.
"Tại
sao khi Trung Quốc kiểm tra những đối tượng bị xử lý về tham nhũng,
thấy có rất nhiều tiền mặt trong nhà, vì luật của họ quy định chặt, mang
tiền đi gửi không được, mua bất động sản, vàng bạc đều bị lộ", ông
Vương nói.
Nhấn đi nhấn lại là phải đặt nặng yếu tố phòng ngừa,
trong hàng loạt những cái không như: không thể tham nhũng, không muốn
tham nhũng... thì không thể tham nhũng phải là hàng đầu, Tướng Lê Quý
Vương ủng hộ quan điểm của cơ quan thẩm tra là nên xem xét sửa luật quan
trọng này trong 3 kỳ họp Quốc hội để đảm bảo chặt chẽ.
Mỹ cảnh báo Trung Đông không lợi dụng Liban để gây xung đột
Theo Reuters, ngày 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Rex
Tillerson cảnh báo các quốc gia và tổ chức không được lợi dụng tình hình
tại Liban như một công cụ để gây ra một cuộc chiến lớn hơn ở khu vực
Trung Đông, đồng thời khẳng định Washington kiên quyết ủng hộ nền độc
lập của Liban.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.
Bộ Ngoại giao Mỹ
đăng tải tuyên bố của ông Tillerson, trong đó nêu rõ: “Mọi lực lượng
nước ngoài, nhóm dân quân hay các thành tố vũ trang khác không phải lực
lượng an ninh hợp pháp của Liban đều không có bất cứ vai trò hay chỗ
đứng nào tại quốc gia này."
Trong khi đó, theo Press TV, kênh truyền
hình Press TV của Iran ngày 10/11 đưa tin Tư lệnh mặt trận Tây Nam Á
thuộc Bộ chỉ huy trung tâm không quân Mỹ, ông Jeffrey Harrigian đã nói
rằng điều quan trọng là phải đưa ra những giải pháp ngoại giao để giải
quyết những căng thẳng xung quanh Liban thay vì hướng tới một cuộc
chiến.
Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Dubai ngày 10/11, ông
Harrigian đã nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt là cần đưa ra những giải
pháp ngoại giao đối với những căng thẳng xung quanh quốc gia này.
Bên
cạnh đó, ông Harrigian cũng đã cáo buộc Iran về khả năng dính líu tới
những vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Yemen vào lãnh
thổ Saudi Arabia.
Cùng ngày, thủ lĩnh nhóm vũ trang Hồi giáo
Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah khẳng định Saudi Arabia sẽ gặp thất
bại tại Liban giống như tại các nơi khác trong khu vực. Thủ lĩnh
Hezbollah cũng tuyên bố chính quyền Riyadh sẽ không thể đánh bại nhóm vũ
trang này.
Trước đó ngày 4/11, Thủ tướng Liban Saad Hariri đã bất
ngờ tuyên bố từ chức trong bài phát biểu được phát trên truyền hình từ
thủ đô của Saudi Arabia, với lý do "Iran gia tăng ảnh hưởng chính trị
trong khu vực" và rằng tính mạng của ông đang bị đe dọa.
Tuyên bố
gây sốc của ông Hariri đã làm dấy lên những quan ngại rằng Liban, quốc
gia vốn đang chia rẽ giữa phe do ông Hariri đứng đầu và phong trào Hồi
giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn, có thể một lần nữa chìm trong bạo lực,
khi nước này trở thành tâm điểm của một cuộc tranh giành ảnh hưởng tại
khu vực giữa Saudi Arabia và Iran nguồn: vietnamplus.vn
Xe buýt tự lái gặp tai nạn ngay lần chạy thử đầu tiên
Xe buýt tự hành của Las Vegas
Một chiếc xe buýt tự lái vừa có khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ ở thành phố Las Vegas (Mỹ).
Theo CNN, dịch vụ xe buýt đưa đón tự hành được cho ra mắt hôm 8.11.
Dù vậy, một trong những chiếc xe tự lái không may va chạm với một chiếc
xe tải, chính quyền Las Vegas cho hay. Trong tai nạn ở trung tâm Las
Vegas, chiếc xe buýt tự động dừng lại để tránh việc va chạm với phương
tiện khác khi thiết bị cảm biến phát hiện ra chiếc xe tải.
“Thật không may, chiếc xe tải không dừng lại và làm hư hại phần đầu
chiếc xe buýt. Nếu chiếc xe tải có cùng thiết bị cảm biến như xe buýt,
tai nạn có thể tránh được”, chính quyền Las Vegas cho hay. Báo giới địa
phương cho biết không ai bị thương trong tai nạn này.
Xe đưa đón tự hành của Las Vegas là dự án kéo dài 12 tháng được
hãng AAA và Keolis, công ty quản lý giao thông, thực hiện. Những chiếc
xe buýt cung cấp dịch vụ đi lại miễn phí quanh thành phố vốn đang phát
triển theo hướng trung tâm công nghệ. Xe có tám chỗ, được công ty Pháp
Navya sản xuất.
Dự án thí điểm để kiểm tra giá cước xe buýt, nhằm áp dụng chúng vào
mạng lưới vận tải của thành phố. Đồng thời, nó cũng giúp khám phá công
nghệ xe điện tự lái. Tám hành khách có mặt trên chiếc xe buýt vừa bị tai
nạn đều thắt dây an toàn. Một trong các hành khách trên xe cho hay có
vẻ như tài xế xe tải không nhìn thấy chiếc xe buýt tự hành, nên không
tránh được va chạm.
Nhà sản xuất máy bay thương mại Airbus vừa cho biết sẽ hoàn thành
quá trình thử nghiệm phiên bản taxi bay mang tên CityAirbus vào cuối năm
2018.
Thu Thảo
5 điểm vượt trội tại Trung tâm PVF Hưng Yên
Quỹ
Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) thuộc Tập đoàn Vingroup sẽ
chính thức khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ có quy mô hàng đầu Đông
Nam Á tại Văn Giang, Hưng Yên vào ngày 20-11.
Học viên PVF đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Hưng Yên.
1. Hệ thống sân “chất” nhất khu vực:
PVF có hệ thống sân thi đấu và sân tập tiêu chuẩn quốc tế gồm 04 sân cỏ
tự nhiên, 03 sân cỏ nhân tạo chất lượng FIFA, trong đó có sân cỏ bóng
đá fullsize trong nhà đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Mặt cỏ trên sân
đạt tiêu chí phẳng, không khô, không sũng nước, mặt sân êm, đều, không
lồi lõm do công ty Velocity đến từ Malaysia - đơn vị đã thi công ra
những hạng mục thể thao đạt tiêu chuẩn FIFA, Olympics... tại nhiều quốc
gia thực hiện; và được chuyên gia Stuart McCheyne - từng là Trưởng bộ
phận chăm sóc cỏ tại Scotland, Anh, Thụy Điển, Na Uy, Trung Quốc (CLB
Shanghai SIPG) chăm sóc.
2. Phòng giả lập 360s đầu tiên tại châu Á: Tập
luyện trong phòng 360s là cơ hội để cầu thủ rèn luyện kỹ năng quan sát,
tập trung, phán đoán, kỹ thuật tiếp bóng, kỹ thuật chuyền, dứt điểm,
chơi bóng một chạm. Phòng có hệ thống 4 máy bắn bóng tự động ở 4 góc,
cầu thủ đứng ở khu vực chính giữa để đón bóng để chuyền hoặc dứt điểm
theo chỉ định của bài tập. Đây cũng là Phòng tập 360s đầu tiên tại châu
Á.
3. PlayerTek – thiết bị giám sát và thống kê hiệu quả thi đấu hàng đầu châu Âu: PVF
là CLB đầu tiên tại Việt Nam được trang bị PlayerTek có khả năng định
lượng quãng đường di chuyển, số lần chạy tốc độ cao và rất cao, số lần
bứt tốc, tần suất hoạt động, không gian hoạt động; qua đó nắm bắt được
thể trạng, tình trạng, thái độ tập luyện và thi đấu của cầu thủ. Thiết
bị gồm 3 phần: PlayerTek Pod, một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay;
Playertek Vest, chiếc áo co giãn với khe cài Pod ở sau lưng; PlayerTek
App, ứng dụng đa nhiệm quản lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê.
02 bể trị liệu đối cực, 01 bể vật lý trị liệu dưới nước tại PVF Hưng Yên.
4. Tổ hợp thể thao và cơ sở vật chất 5 sao:
Điểm nhấn quan trọng và khác biệt nhất của PVF so với những học viện
đào tạo bóng đá khác là khu tổ hợp khoa học thể thao với nhà gym bóng đá
khổng lồ 1600 m2, trang bị 66 đầu thiết bị chuyên dụng; 02 bể trị liệu
đối cực, 01 bể vật lý trị liệu dưới nước… tiêu chuẩn bóng đá nhà nghề
châu Âu. Đây là nơi tất cả những điểm yếu về sức mạnh, thể hình, phục
hồi chấn thương của học viên sẽ được PVF khắc phục từng ngày tiến tới
cho ra lò những cầu thủ có thể chất tốt nhất.
5. Đội ngũ HLV và chuyên gia bóng đá hùng hậu nhất:
Trưởng ban Huấn luyện: HLV
Hoàng Anh Tuấn là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đưa đội
tuyển U20 quốc gia Việt Nam góp mặt tại FIFA U20 World Cup 2017 Hàn
Quốc.
Các chuyên gia bóng đá cấp cao từ Anh Quốc:
Terry Robinson, một trong những "bộ não" nhiều kinh nghiệm của bóng đá
Anh về đào tạo trẻ; Andy Preece - HLV có kinh nghiệm dẫn dắt các đội
bóng tham dự Europa League; Steve Stennett - chuyên gia huấn luyện các
HLV của LĐBĐ Anh; Jason Brown - Trưởng Ban huấn luyện thủ môn đến từ CLB
Arsenal.
Các chuyên gia chăm sóc trị liệu:
Nick Dawes - cựu Trưởng Ban Y tế & Vật lý trị liệu CLB Cardiff
City; Tom Ryan và Chris Cook - các HLV khoa học thể thao với kinh nghiệm
làm việc tại Leicester City, Học viện Thể thao Derbyshire.
Quản lý chuyên nghiệp:
Công ty quản lý và marketing thể thao chuyên nghiệp Football Focus Asia
với tư vấn của Mike Farnan – Nguyên Giám đốc quan hệ quốc tế của CLB
Manchester United.
Giáo trình Bóng đá trẻ:
Giáo trình của Kevin Blackwell không chỉ thành công trong việc đưa Đội
tuyển Trẻ của Sheffield United vào Vòng chung kết Giải Trẻ 2010 - 2011
mà còn giúp đào tạo nên các cầu thủ như Kyle Naughton, Kyle Walker,
Aaron Lennon và James Milner của đội Leeds.
Những nhà nghiên cứu Đức khi được hỏi về nguyên nhân
giúp nền khoa học ở nước họ đang nở rộ đều sẽ nhắc đến Thủ tướng Angela
Merkel. Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới này chưa bao giờ quên bản
thân là một nhà vật lý học Đông Đức.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Annette Schavan (phải) - người có nhiều đóng
góp trong thay đổi nền học thuật Đức, luôn nhận được sự ủng hộ của Thủ
tướng Angela Merkel. Nguồn: storiesaktuell.blogspot.com.
Trong một thập kỷ của những bất ổn tài chính toàn cầu, chính phủ của bà
Merkel vẫn đều đặn tăng ngân sách chi cho khoa học hằng năm một cách rất
Đức - ổn định, nhất quán và đầy chất lượng. Điều này khuyến khích sự
cạnh tranh giữa các trường đại học và tăng cường hợp tác giữa các trung
tâm nghiên cứu được tài trợ bởi Chính phủ. Dưới thời bà Merkel, Đức luôn
giữ vị thế dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo
và bảo vệ môi trường; và nhờ đảm bảo hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiên cứu cơ
bản, các lĩnh vực khác cũng đang dần đón nhận những tác động tích cực.
Các nhà khoa học quốc tế đang ngày càng lựa chọn đến Đức làm việc, thay
vì chỉ hướng đến Mỹ và Anh như trước đây.
Tuy nhiên, lý do đằng sau thành công của nền khoa học Đức không chỉ là
vấn đề ngân sách hay một thứ “hiệu ứng Merkel”, mà còn là nền tảng lâu
bền của một quốc gia giàu truyền thống khoa học, theo lời Wolfgang
Schön, giám đốc Viện Luật Thuế và Tài chính công Max Planck tại Munich
kiêm phó chủ tịch DFG, cơ quan tài trợ chính cho các nghiên cứu khoa học
tại đại học.
Từ trước thế kỷ 20 đầy biến động, Đức đã dẫn đầu thế giới về khoa học và
công nghệ với những chuẩn mực mà nhiều quốc gia hiện vẫn noi theo. Ngày
nay, dù phải đối mặt với những tàn tích của hệ thống thứ bậc mà nam
giới thống trị và các quy định lâu đời cứng nhắc, nền nghiên cứu của Đức
đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặc biệt trong xu thế các chính phủ trên
thế giới ngày càng thờ ơ với khoa học. “Tôi mong sao những nhà hoạch
định chính sách khoa học và ngân sách của chúng ta có thể học hỏi Đức
ngay lập tức,” Kenneth Prewitt, một nhà khoa học chính trị tại Đại học
Columbia, New York, bày tỏ.
Cấu trúc của khoa học Đức hiện đại dựa trên ý tưởng được phát triển cách
đây hai thế kỷ bởi Wilhelm von Humboldt, nhà giáo dục Phổ, người đi
tiên phong trong những ý tưởng vẫn đang tiếp tục lan rộng khắp thế giới.
Ví dụ như ông chính là người gợi ý các giáo sư đại học nên vừa làm
nghiên cứu trực tiếp vừa giảng dạy.
Triết lý của ông là giáo dục nên vừa rộng mở vừa chuyên sâu, và đời sống
học thuật cần được tự do khỏi chính trị và tôn giáo, điều ngày nay vẫn
khắc sâu trong tâm tưởng người Đức. “Hệ thống Humboldt đã gắn vào DNA
của chúng tôi,” Thorsten Wilhelmy, Tổng thư ký của Viện nghiên cứu cao
cấp Berlin, nói. “Đấy là lý do vì sao các chính trị gia không quá bị cám
dỗ bởi việc cắt bỏ nghiên cứu cơ bản khi rơi vào thời điểm [ngân sách]
khó khăn.”
Những lý tưởng này đã vượt qua những biến động chính trị lớn. Đức Quốc
Xã của Adolf Hitler đã lầm lạc về khoa học và khiến đất nước bị hủy
hoại. Năm 1949, Đức bị chia cắt làm đôi, từng bên xây dựng lại sức mạnh
khoa học của mình dưới những hệ thống chính trị đối lập.
Hiến pháp của nền dân chủ Tây Đức – vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay,
tuyên bố rằng: “Nghệ thuật và khoa học, nghiên cứu và giảng dạy phải
được tự do”. Để đảm bảo việc tập trung và lạm dụng quyền lực không xảy
ra lần nữa, người Tây Đức đã tổ chức đất nước theo chế độ liên bang cao
độ, trong đó trách nhiệm về văn hóa, khoa học và giáo dục nằm ở Länder –
hay các tiểu bang, điều này có tác động cả tích cực lẫn tiêu cực tới sự
phát triển đại học.
Ngược lại, Cộng hòa Dân chủ Đức (DDR) tổ chức nền khoa học một cách tập
trung hóa và giữ sự kiểm soát chặt chẽ. Các nhà khoa học bị cô lập khỏi
các đồng nghiệp phương Tây và hệ thống của họ dần trở nên nghèo nàn khi
nền kinh tế DDR lụn bại.
Merkel lớn lên trong hệ thống này, bà tốt nghiệp Đại học Karl Marx ở
Leipzig năm 1978 với tấm bằng vật lý sau đó chuyển đến làm việc tại Viện
Vật lý Hóa học Trung ương ở Berlin – một trong những trung tâm nghiên
cứu có uy tín nhất tại DDR. Ở đó, bà đã gặp người chồng thứ hai của
mình, nhà hóa học lượng tử Joachim Sauer, và lấy bằng tiến sĩ danh dự.
Bà đam mê vật lý nhưng không có cùng niềm đam mê đó với môn giáo dục
chính trị bắt buộc. Ở DDR, không ai có được bằng tiến sĩ nếu không có
chứng nhận về nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Luận văn của Merkel cho
môn này có tựa đề “Phong cách sống chủ nghĩa xã hội là gì?” được chấp
nhận với điểm đậu thấp nhất.
Khi hai nước Đức thống nhất vào năm 1980, các ủy ban đặc biệt của Tây
Đức đã đánh giá năng lực của các nhà khoa học Đông Đức. Nhiều người mất
việc nhưng Sauer được chấp nhận chuyển sang Đại học Humboldt ở Berlin.
Merkel, người chưa chính thức công khai lập trường chính trị trước đây,
đã bước vào chính trường và sớm gia nhập Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo
trung hữu. Bà đã leo lên đỉnh cao quyền lực và trở thành nữ thủ tướng
đầu tiên của Đức vào năm 2005. Bà đã chiến thắng ở các cuộc bầu cử liên
bang và đến nay vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình.
Hỗ trợ ổn định
Nền khoa học dựa vào tài trợ công của Đức được tổ chức thành năm trụ
cột: Các trường đại học và bốn cơ quan nghiên cứu đặc biệt, mỗi cơ quan
được đặt tên theo một nhà khoa học vĩ đại trong lịch sử Đức.
Hiệp hội Max Planck, được thành lập vào năm 1948, hiện đang điều hành 81
viện nghiên cứu cơ bản, các giám đốc viện được cấp các khoản ngân sách
rất lớn và tự chủ hoạt động theo ý mình. Một giám đốc trong lĩnh vực
khoa học sự sống thường được nhận một gói cơ bản khoảng 2 triệu euro
(2,4 triệu USD) mỗi năm để chạy chương trình nghiên cứu của viện mình,
trong đó không bao gồm việc mua sắm các thiết bị chính.
Hiệp hội Fraunhofer được thành lập sau đó một năm để thực hiện việc
nghiên cứu ứng dụng. Nó được đặt tên theo nhà vật lý Joseph
von Fraunhofer (1787-1826), người tiên phong trong quang học chính xác.
Các trung tâm nghiên cứu quốc gia, nơi tiến hành các hoạt động nghiên
cứu chiến lược quy mô lớn theo ưu tiên của chính phủ, nay nằm trong Hiệp
hội Helmholtz – đặt tên theo nhà triết học và vật lý tiên phong Hermann
von Helmholtz (1821-94). Nhóm các viện và cơ sở khoa học khác được tập
trung lại thành một hiệp hội được đặt tên theo nhà bác học Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716).
Trong điều khoản từ năm 1949, Chính phủ liên bang chia sẻ chi phí của
các tổ chức nghiên cứu với các tiểu bang. Nhưng về cơ bản tiểu bang phải
tự tài trợ cho các trường đại học thuộc phạm vi của mình. Đức có khoảng
110 đại học và 230 Fachhochschulen (các trường đại học khoa học ứng
dụng không cấp bằng tiến sĩ nhưng đào tạo lực lượng lao động cho ngành
công nghiệp).
“Sự rõ ràng và minh bạch của cấu trúc này phù hợp với tâm lý ưa thích
trật tự của người Đức,” Ferdi Schüth, giám đốc Viện Nghiên cứu Than ở
Max Planck, chia sẻ. “Nó làm cho hệ thống này dễ hiểu hơn trong mắt
người ngoài giới khoa học, bao gồm các chính trị gia.”
Tây Đức nhanh chóng tích cực hỗ trợ nghiên cứu trong giai đoạn
Wirtschaftswunder hay Phép màu kinh tế hậu chiến. Tới thời Hậu Chiến
tranh Lạnh, dù việc thống nhất nước Đức rất tốn kém, các chính trị gia
trong nhiều năm vẫn duy trì sự hỗ trợ vững chắc và mạnh mẽ cho khoa học.
Cho đến 2015, mỗi năm Chính phủ tăng 5% ngân sách hỗ trợ cho DFG và tất
cả các tổ chức nghiên cứu. Các khoản tăng thường niên này đã giảm theo
Công ước về Nghiên cứu và Sáng tạo hiện hành giữa Chính phủ liên bang và
các tiểu bang, có hiệu lực đến năm 2020 nhưng vẫn duy trì ở mức đáng
thèm muốn là 3%.
“Việc đảm bảo các khoản tài trợ trong tương lai cho phép chúng tôi thực
sự lên kế hoạch chiến lược nghiên cứu của mình trong dài hạn. Đây là lợi
thế lớn mà ít nước có được,” nhà hóa học Martin Stratmann, chủ tịch
Hiệp hội Max Planck, nói.
Dòng tài trợ
Chính niềm tin vào nguồn tài trợ dài hạn đã giữ chân nhà miễn dịch học
Dolores Schendel ở lại thay vì quay về Mỹ sau khi hoàn thành hai năm
nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Ludwig Maximilian (LMU) ở Munich
vào cuối những năm 1970. Cô chỉ định tới đây để giúp thành lập phòng
thí nghiệm chuột cho chương trình cấy ghép xương-tủy. Nhưng cơ sở hạ
tầng ở đó rất hấp dẫn, và những nghiên cứu của cô ngày càng chuyên sâu
hơn. Sau đó, cô đã chuyển đến Trung tâm Helmholtz Munich để mở rộng công
việc của mình. Khi công ty khởi nghiệp của cô được mua lại, Schendel
trở thành giám đốc điều hành kiêm giám đốc khoa học của Medigene - một
công ty về liệu pháp miễn dịch ở Munich. Cô đang tiến hành thử nghiệm
lâm sàng cho một số vaccine ung thư tiềm năng. “Tôi không chắc có thể
thực hiện điều này ở Mỹ, nơi các nguồn tài trợ ngày càng eo hẹp,” cô
nói.
Nhưng Schendel là một trường hợp thành công hiếm hoi. Mặc dù là quốc gia
đi đầu về kỹ thuật của thế giới, Đức không có nhiều câu chuyện thành
công trong việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực mới nổi, ví dụ công
nghệ sinh học. Các quyết định và thay đổi diễn ra chậm chạp do vấn nạn
quan liêu ở các chính quyền liên bang và tiểu bang. Hơn nữa, việc lạm
dụng khoa học dưới thời Đức Quốc Xã, bao gồm thuyết ưu sinh và thử
nghiệm con người, khiến cho người Đức ngờ vực di truyền học dưới bất kỳ
hình thái nào và giữ quan điểm e dè về đạo đức. Tất cả những điều này
làm chậm phát triển một số lĩnh vực.
Đại học Ludwig Maximilian München – trường chiến thắng các vòng Sáng kiến nhiều nhất. Nguồn: masterstudies.vn.
Sự gián đoán của quá trình thống nhất trong năm 1990 đã buộc quốc gia
này khắc phục các vấn đề mang tính hệ thống như sự thiếu hợp tác giữa
các tổ chức. Các chính trị gia bắt đầu tháo gỡ dần những trở ngại trong
việc hợp tác.
Năm 1999, Chính phủ liên bang trước thời Merkel, tức liên minh giữa Đảng
Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh, đã sửa đổi luật quy định các cơ quan quản
lý cấp tiểu bang quyết định tất cả các quyết sách về trường đại học, từ
phân bổ ngân sách đến bổ nhiệm. Lần lượt các tiểu bang bắt đầu để các
trường đại học tự quyết công việc của họ.
Cũng Chính phủ đó đã đề xuất một ý tưởng chấn động đối với các trường
đại học – vốn theo truyền thống được đối xử theo lối quân bình. Một
trong những chính sách cuối nhiệm kỳ vào năm 2005 là việc đưa ra “Sáng
kiến xuất sắc - Excellence Initiative”. Từ đó đến nay, nó đã khuyến
khích các trường đại học cạnh tranh các khoản ngân sách liên bang nhằm
thúc đẩy các nghiên cứu đỉnh cao, các trường đào tạo sau đại học và quan
trọng nhất là hình thành các “Cụm liên kết (cluster) xuất sắc” – một
hình thức hợp tác quan trọng với các nhà khoa học từ các tổ chức nghiên
cứu khác. Trường đại học nào chiến thắng ở tất cả các hạng mục sẽ giành
được danh hiệu “Tinh hoa” và có thêm tiền tài trợ.
Khi bà Merkel trở thành Thủ tướng vào cuối năm đó, bà đã bổ nhiệm bạn
đồng nghiệp cùng chí hướng là Annette Schavan làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Nghiên cứu, người dẫn dắt Sáng kiến Xuất sắc qua một loạt các vòng
thi đua mang lại sự thay đổi cơ bản ở các trường đại học Đức. Cho đến
nay, Chính phủ liên bang đã đổ 4,6 tỷ euro vào sáng kiến này và có tổng
cộng 14 trường đại học đã giành danh hiệu Tinh hoa ở các vòng khác nhau.
Những nơi chưa giành được danh hiệu cũng đã cải thiện năng lực của mình
bằng việc cố gắng vượt qua thử thách và mở rộng hợp tác trong các cụm
liên kết, từ đó mở ra các nguồn tài trợ khác. Các trụ cột từng bị cô lập
của nền khoa học Đức giờ đang cộng tác với nhau.
Merkel và Schavan đã ủng hộ luật cho phép Chính phủ liên bang tài trợ
trực tiếp cho nghiên cứu của các trường đại học và cho phép các trường
đại học dùng mức lương cao để giữ chân các nhà khoa học hàng đầu. (Giống
như công chức, các nhà khoa học Đức vốn có thu nhập ít hơn các đồng
nghiệp ở nước khác hay các chuyên gia làm trong các ngành công nghiệp.)
Kết quả của hàng loạt những thay đổi này là các trường đại học ở Đức
nâng cao thứ hạng trên thế giới. Năm 2005 chỉ có chín trường đại học của
Đức xuất hiện trên bảng xếp hạng Time Higher Education Top 200 nhưng
nay con số này là 22. Trường LMU, đứng đầu xếp hạng các trường ở Đức
trong nhiều năm và chiến thắng tất cả các vòng thi đua Sáng kiến Xuất
sắc, đã thăng hạng từ vị trí thứ 61 vào năm 2011 lên hạng 30 vào năm
2017.
Nhà vật lý học Axel Freimuth, hiệu trưởng trường Đại học Cologne từ năm
2005, cho biết trường của ông đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Ông
là nhân chứng cho thay đổi đột phá nhờ Sáng kiến Xuất sắc, và cả những
chuyển đổi trong công tác giảng dạy ở trường. Khoảng thời gian ông trở
thành hiệu trưởng, các trường ở Đức bắt đầu chuyển từ hệ thống văn bằng
đặc thù của mình sang hệ thống văn bằng tiêu chuẩn của châu Âu đối với
bằng Cử nhân và Thạc sĩ, cho phép sinh viên tốt nghiệp trong 3 đến 5
năm. Với sự xuất hiện của tự chủ đại học, Freimuth đã áp dụng hệ thống
quản trị mới cho trường của mình. “Chúng tôi học được cách hành động
chiến lược như một trường đại học, một tinh thần hoàn toàn mới mẻ ở
đây,” ông nói.
Lỗi hệ thống
Trong khi đó, các cụm liên kết nghiên cứu đã bùng nổ trên toàn nước Đức.
Schavan đã đưa ra nhiều sáng kiến để các nhà khoa học từ các khu vực
nghiên cứu khác nhau có thể làm việc cùng nhau và làm việc với ngành
công nghiệp. Nổi bật nhất là bà đã xây dựng mạng lưới các viện quốc gia
về y tế dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Helmholtz, tạo ra sự bùng nổ cạnh
tranh toàn quốc giữa các tổ chức trong lĩnh vực y tế như về thoái hóa
thần kinh hay bệnh chuyển hóa.
Berlin đang thử nghiệm tập hợp các bộ phận nghiên cứu liên quan đến y tế
tại bệnh viện giảng dạy Charité và Trung tâm Max Delbrück về Y học Phân
tử, một trung tâm thuộc Hiệp hội Helmholtz, thành một cấu trúc nghiên
cứu tịnh tiến (translational-research) mới, gọi là Viện Y tế Berlin.
Bang Baden-Württemberg cũng đã chi hàng trăm triệu euro vào sáng kiến
Thung lũng Cyber. Ra mắt vào tháng 12 năm ngoái, đây là cụm liên kết tất
cả các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo được sự hỗ trợ của các tập đoàn
lớn như BMW, Daimler, Porsche, Bosch và Facebook.
“Các cụm liên kết như vậy thực sự có nhiều lợi ích,” nhà thần kinh học
Hannah Monyer, người đồng thời làm việc tại Đại học Heidelberg và Trung
tâm Nghiên cứu Ung thư Đức, một trung tâm thuộc Hiệp hội Helmholtz ở
cùng thành phố. Mặc dù nó đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải dành nhiều
thời gian trao đổi và tổ chức hơn nhưng cô cho rằng “đây là điều tốt
nhất chúng ta có thể làm hiện nay.” Một cụm liên kết được thành lập nhân
một trong những vòng thi đua của Sáng kiến Xuất sắc đã cứu nguy cho
nghiên cứu của cô khi nó đụng phải một lĩnh vực xa lạ về cơ chế sinh học
của sự đau đớn, cô nói. Thay vì phải nghiên cứu tất cả mọi thứ từ đầu,
cô có thể hợp tác với một phòng thí nghiệm hành vi tại địa phương, nơi
cung cấp tư vấn, thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật.
Những dự án hợp tác quy mô lớn hơn thì vẫn đang trong giai đoạn thử
nghiệm. Nhà sinh vật học mạch máu Holger Gerhardt đã rời bỏ vị trí ổn
định tại Viện Crick ở London để gia nhập sáng kiến Viện Y tế Berlin từ
năm 2014. “Tôi biết đây là một thử nghiệm rất lớn, nhưng tôi cảm thấy
mình thực sự có thể tạo dựng điều gì đó mới mẻ ở đây,” ông nói.
Những cải thiện mà các nhà khoa học đang được hưởng đôi khi bị thách
thức bởi văn hóa Đức đòi hỏi trật tự hành chính và đạo đức. Gerhardt nói
rằng ông thường phải nhắc các đối tác trong cụm liên kết không nên
thành lập mới các bộ phận nghiên cứu không cần thiết. Nghiên cứu về linh
trưởng, dù được cho phép nhưng rất khó thực hiện. Và việc sử dụng tế
bào gốc phôi người vẫn bị cấm, ngoại trừ các dòng cũ. Merkel vẫn bảo
toàn quan điểm của mình về vấn đề này.
Những vi phạm đạo đức của người Đức bị xử lý rất nhanh và nghiêm khắc.
Merkel đã phạm một sai lầm hiếm hoi vào năm 2011 khi bà bảo vệ Bộ trưởng
Quốc phòng Karl-Theodor zu Guttenberg, sau khi ông bị cáo buộc đạo văn
trong luận án tiến sĩ. Merkel đã lập tức lên tiếng cho rằng các cáo buộc
này không liên quan đến công việc hiện tại của ông – ông không đương
nhiệm như một trợ lý khoa học. Dù vậy, sau đó hai tuần, ông này đã buộc
phải từ chức. Nhiều chính trị gia nổi tiếng ở Đức có bằng tiến sĩ và vụ
việc này đã dẫn đến một chiến dịch kiểm tra bằng cấp của từng người. Bản
thân Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Schavan cũng phải đối mặt với lời
cáo buộc về luận án năm 1980 của bà. Dù cho nhiều nhà khoa học không
cho đây là đạo văn, Schavan vẫn phải từ chức vào năm 2013.
Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể, các số liệu cho thấy một câu chuyện tích
cực về nền khoa học Đức. Tỷ lệ các nhà khoa học ngoại quốc ở các trường
đại học Đức tăng từ 9,3% năm 2005 lên 12,9% vào năm 2015. Đức hiện xếp
trên cả Mỹ về tỷ lệ phần trăm các công bố trong số 10% được trích dẫn
nhiều nhất.
Nhưng khoa học Đức vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là về cơ sở hạ
tầng của trường đại học. So với sự khang trang hiện đại của các viện
nghiên cứu nằm ngoài hệ thống đại học thì hạ tầng tại các trường đại học
trông khá xoàng xĩnh. Các tiểu bang phải chịu chi phí do số sinh viên –
là những người được học miễn phí – gia tăng và không thể đáp ứng kịp
những chi phí sửa chữa xây dựng. Những mảng bê tông đổ nát trong các
phòng thí nghiệm và giảng đường được mở rộng ồ ạt từ những năm 1960,
1970 thật đáng xấu hổ. Wilhelm Krull, tổng thư ký của Quỹ Volkswagen tại
Hanover, quỹ tài trợ nghiên cứu tư nhân lớn nhất tại Đức, nói: “Có một
sự tương phản giữa Glanz und Elend - huy hoàng và thê thảm.”
Rất ít nhà khoa Đức cho rằng đất nước đang quay lại đỉnh cao khoa học
của thế giới. Tiếng Đức có thể là một rào cản – mặc dù tiếng Anh hiện
nay được sử dụng như ngôn ngữ chung tại các phòng thí nghiệm của nước
này. Các quy định và thủ tục làm nản lòng nhiều người. Và nói như Krull
thì “Đức vẫn còn e sợ rủi ro. Những cải cách cấp tiến, đột phá ít phổ
biến tại đây.”
Và hơn nữa, nước này cần cải thiện sự tham gia của phụ nữ trong nghiên
cứu. Tại các tổ chức nghiên cứu, tỷ lệ phụ nữ ở các vị trí khoa học hàng
đầu đã tăng từ 4,8% vào năm 2005 lên mức khá hơn là 13,7% vào năm 2016.
Tại trường đại học, tỷ lệ phụ nữ nắm các vị trí học thuật cao nhất đã
tăng từ 10% của năm 2005 lên 17,9% vào năm 2014. Con số này thấp hơn mức
trung bình của Liên minh Châu Âu. Trong các ngành công nghiệp, bức
tranh càng ít sáng sủa hơn; Schendel là một trong ba vị lãnh đạo nữ duy
nhất trong tổng số 160 vị lãnh đạo của 30 công ty công nghệ hàng đầu ở
quốc gia này.
Nhưng các nhà khoa học nhìn chung tin tưởng xu thế tiến bộ sẽ tiếp tục
một cách vững chắc. Merkel cam kết tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu và đổi
mới, tăng ngân sách thường niên lên mức 4%. Mỗi ngày khi không phải đi
công du, Thủ tướng trở về ngôi nhà của bà gần Đại học Humboldt để dành
thời gian còn lại của buổi tối bên người chồng - hóa học gia của bà.
Schön nói rằng đây đơn giản là việc trở về với gốc gác của bà. Ông nói:
“Bà ấy biết điều gì làm nên một nhà khoa học và giá trị của nghiên cứu.
Và quan điểm ấy được lan tỏa từ trên xuống.”
Minh Thuận dịch
Nguồn: https://www.nature.com/news/the-secret-to-germany-s-scientific-excellence-1.22563
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét