Theo AFP, trước khi lên trực
thăng Marine One tới căn cứ không quân Andrews - nơi chuyên cơ Không
lực Một chờ sẵn, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã
gặp gỡ và phát biểu với báo chí trong khuôn viên Nhà Trắng. (Ảnh:
Reuters)
Xuất hiện bên cạnh Tổng
thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania được nhìn thấy trong trang phục áo
khoác màu xanh da trời và giày cao gót "tông xuyệt tông". (Ảnh:
Reuters)
Phát biểu với báo chí, Tổng
thống Trump nói: “Tôi nghĩ chúng ta sắp có thành công lớn, chúng ta sẽ
bàn về vấn đề thương mại, và tất nhiên sẽ bàn đến vấn đề Triều Tiên.
Chúng ta sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của nhiều người, nhiều quốc gia và chúng
ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra”. (Ảnh: AFP)
Trong một tuyên bố khá bất
ngờ, Tổng thống Trump cho biết ông quyết định kéo dài chuyến công du
châu Á thêm 1 ngày để tham dự Hội nghị Đông Á ở Philippines. “Chúng tôi
sẽ ở thêm một ngày ở Philippines. Chúng tôi có một hội nghị lớn, hội
nghị thứ hai ở đó, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thành công lớn",
Tổng thống Trump nói. (Ảnh: Reuters)
Ngoài đề cập
đến chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump cũng phủ nhận cáo buộc thông
đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Melania chụp ảnh cùng người hâm mộ. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania rời Nhà Trắng, di chuyển lên trực thăng Marine One. (Ảnh: AFP)
Trước khi bắt đầu công du châu Á, Tổng thống Trump sẽ ghé thăm Hawaii. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump vẫy chào từ biệt khi chuẩn bị lên chuyên cơ Air Force One. (Ảnh: Reuters)
Đây là chuyến công du châu Á
đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm và cũng
là chuyến công du châu Á dài nhất của một tổng thống Mỹ trong vòng 25
năm qua. (Ảnh: Reuters)
Trong chuyến công du này,
Tổng thống Trump sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và
Philippines. Ông sẽ dự hai hội nghị gồm Tuần lễ APEC ở Việt Nam và Hội
nghị Đông Á ở Philippines. (Ảnh: Reuters)
Minh Phương
Theo AFP
Bếp trưởng '5 sao' bật mí chuyện nấu nướng cho đại biểu APEC ăn thật ngon
Chuyên gia ẩm thực Doãn Văn Tuấn – một trong những người Việt hiếm hoi được đưa lên vị trí của khu nghỉ dưỡng 5 sao
Chuyên gia ẩm thực Doãn Văn Tuấn đã có những chia sẻ với Thanh Niên xung quanh việc chuẩn bị công tác phục vụ ẩm thực cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 này.
Trong dịp này, Furama Resort Đà Nẵng kết
hợp với Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana là nơi sẽ diễn ra hơn 80% các sự
kiện. Dự kiến, lãnh đạo từ 21 nền kinh tế thành viên và hơn 10.000 đại
biểu trong nước và quốc tế, trong đó có lãnh đạo các doanh nghiệp hàng
đầu thế giới, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín cùng hàng ngàn
phóng viên quốc tế cũng sẽ có mặt trong dịp này.
VIDEO: Bếp trưởng Doãn Tuấn đã có những chia sẻ về áp lực phục vụ món ăn cho APEC - Thực hiện: Hà Nhân
61 địa điểm ẩm thực tại Đà Nẵng đảm bảo chất lượng
và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đã được Sở Du lịch Đà Nẵng giới thiệu để
phục vụ đại biểu, khách mời tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
Một trong số ít chuyên gia ẩm thực người
Việt được cử làm bếp trưởng tại một khu nghỉ mát 5 sao ở Việt Nam
(Furama Resort), đầu bếp Doãn Văn Tuấn cho biết, ông cùng đội ngũ các
đầu bếp tại Furama sẽ nỗ lực để làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu ẩm
thực của từng người đến từ mỗi nền kinh tế thành viên mà vẫn chuyển tải
được nét tinh hoa ẩm thực Việt.
Chuẩn bị trong 3 năm
Phóng viên:Là bếp trưởng của một khu nghỉ dưỡng phục vụ ẩm thực cho đại biểu 21 nền kinh tế thành viên, ông có lo lắng?
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn: Để
chuẩn bị APEC, một sự kiện lớn cho cả nước, đó là niềm vinh hạnh và cũng
là áp lực rất lớn đối với bản thân tôi. Áp lực ở đây không phải là chế
biến được hay không mà phải đáp ứng được khẩu vị của 21 nền kinh tế với
những tôn giáo khác nhau.
Trong khối này, thực khách là những
người cực kỳ quan trọng, họ rất quan tâm đến khẩu phần ăn của mình.
Ngoài tôn giáo ra thì họ còn ăn kiêng, ăn theo chế độ bác sỹ, ăn theo
định lượng…
Vì rất áp lực nên phải có được sự tự
tin, để tự tin thì phải học ở tận gốc. Tôi đã đánh giá và suy nghĩ về
vấn đề này rất nhiều. Do đó, chúng tôi đã mời các bạn là đầu bếp có
tiếng đến từ: Ý, Nhật, Pháp, Thái, Hồng Kông, Ấn Độ…
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn thực hiện các món ăn ẢNH: T.T
Bên cạnh đó chúng tôi cũng cử anh em
sang các nước để học tập trực tiếp. Mời đầu bếp nước ngoài qua trước để
học, học xong lại sang nước bạn để học tiếp. Để chuẩn bị APEC, chúng tôi
đã đào tạo và học tập trong suốt 3 năm trời.
Đà Nẵng khoác lên mình tấm áo mới với những bức
tranh lung linh sắc màu ngay trên đường phố để chào đón Tuần lễ cấp cao
APEC 2017.
Phóng viên:Ông đã chuẩn bị những gì cho bữa ăn phục vụ lãnh đạo, thành viên các đoàn các nền kinh tế thành viên APEC đến Đà Nẵng dịp này?
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn: Tôi đã
chuẩn bị rất kỹ càng. Tất cả các nguồn thực phẩm tôi chọn là ngon nhất,
tốt nhất, từ các nguồn nhập khẩu từ Úc, Đức, Hà Lan, Pháp, Ý… Tất cả
những thực phẩm này có xuất xứ, nguồn gốc được công nhận trên website
quốc tế để đáp ứng được yêu cầu khắt khe cho bữa ăn các lãnh đạo.
Bếp trưởng Tuấn cùng các cộng sự đã sẵn sàng phục vụ ẩm thực cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ẢNH: T.T
Bên cạnh đó, chúng tôi dùng thức ăn đặc
biệt từ vùng miền, nhất là tại miền Trung như rau thơm Trà Quế (Hội An,
Quảng Nam), sả (Đà Nẵng), ớt (Huế)… Tôi muốn mang món ăn nhập khẩu từ
các nước theo tiêu chuẩn cao của châu Âu nhưng cũng mang hương vị châu
Á. Các đồ ăn kèm, tôi sẽ chế biến cơm dừa, cơm nghệ, cơm lá sen, lá dứa…
để cho khách thấy được sự phong phú của rau, củ, quả miền nhiệt đới.
Kể cả trái cây cũng vậy, ngoài những
việc nhập khẩu những loại trái cây chuẩn quốc tế thì tôi cũng lựa chọn
một số loại trái cây đặc biệt của miền nhiệt đới như: chuối, thơm, quýt…
Cốt làm sao vừa đưa được cái tốt nhất lại chuyển tải được yếu tố vùng
miền.
Thiết kế những thực đơn đặc biệt
Phóng viên:Đây là sự kiến
lớn, với tư cách là bếp trưởng của khu nghỉ dưỡng được chọn phục vụ, ông
đã huy động quân số đầu bếp, phục vụ như thế nào? Đội ngũ này được
tuyển chọn, đào tạo ra sao?
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn:
Ngoài kiến thức chúng tôi đào tạo cho
các bạn đầu bếp chính trong 3 năm qua, chúng tôi đã chọn ra những món ăn
đặc biệt để đào tạo từ đầu năm đến nay. Đào tạo liên tục và chọn ra một
gói đặc biệt chỉ để phục vụ cho thời gian APEC.
Ngoài những thứ này ra thì chúng tôi còn
có những menu đặc biệt để khi khách có yêu cầu đặc biệt, như khách hàng
chỉ ăn tinh bột, khách hàng bị dị ứng với tất cả các loại hạt, tiểu
đường, ăn thực dưỡng các loại hạt, quả được sử dụng nguyên bản… thì tôi
đã sẵn sàng danh mục có đến 6 list.
Một món bánh do bếp trưởng Tuấn thực hiện ẢNH: T.T
Nhân viên chính thức phục vụ nấu ăn được
đào tạo gồm 200 người và khoảng 200 người được đào tạo sơ cấp đang học
tại các trường và qua đào tạo căn bản trong vòng 2 tuần. 200 người này
chỉ để trực tiếp phục vụ người người nấu chính như bưng bê, lau chùi…
Tổng quân số lên đến 400 nhân viên.
'Bàng hoàng', 'sửng sốt' là tâm trạng của nhiều người khi nghi phạm giết
một phụ nữ tại một chung cư cao cấp ở TP.Hà Nội bị công an bắt giữ
chiều 1.11.
Giai đoạn này chúng tôi cũng được trang
bị cơ sở vật chất, bếp mới 100% và sử dụng hệ thống HACCP (Phân tích mối
nguy và điểm kiểm soát tới hạn) để xây dựng khu bếp nấu, các khu khò;
tất cả các kho đều quy cách 1 chiều và riêng biệt, như khu rau riêng,
trái cây riêng, sống riêng, chín riêng… Trang thiết bị được cập nhật mới
100% từ tủ lạnh, tủ nóng đúng chuẩn bởi những thương hiệu lớn. Nhiều
người ngoài T.Ư khi vào kiểm tra cũng rất ngạc nhiên trước sự trang bị
hiện đại của khu bếp chúng tôi.
Hải sản Đà nẵng sẽ là một loại thực phẩm hấp dẫn đối với thực khách là các đại biểu dự APEC ẢNH: T.T
Phóng viên:Với sự kiện quan trong như APEC, là bếp chính chắc ông đã cho “chạy thử” chương trình?
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn:
Chúng tôi đã tập dượt rất nhiều và một
cuộc “tổng duyệt” mới đây là cuộc đón 2.000 khách tham dự Diễn đàn Đầu
tư. Chúng tôi cũng cho chạy thử khi không đồ ăn và duyệt thật. Đã rất
nhuần nhuyễn.
Phóng viên:Từng là người phục vụ ẩm thực cho APEC 2006 diễn ra tại Hà Nội, ông có những kinh nghiệm gì có thể áp dụng trong dịp này?
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn: Thời
điểm đó, tôi chỉ nhận nhiệm vụ với tư cách là người ra món ăn, đưa ra
món ăn chuẩn. Thời điểm đó so với hiện tại thì chưa cập nhật được nhiều
thiết bị hiện đại cho người đầu bếp. Nguồn thông tin cụ thể để chuẩn bị
kỹ cho các món ăn cũng không được rõ ràng.
Bữa cơm truyền thống của người Việt do bếp trưởng Doãn Văn Tuấn thực hiện ẢNH: T.T
Từng va chạm rồi nên tôi hiểu được các
món ăn mà khách hàng hay yêu cầu, cụ thể ra sao. Do vậy, tôi mới yêu cầu
đẩy mạnh việc đào tạo cho các đầu bếp tại khu nghỉ dưỡng. Hồi đó có
nhiều bị động trong việc phục vụ món ăn cho các tôn giáo. Khi vào lựa đồ
thì không biết thực phẩm nào cho tôn giáo nào.
Phóng viên:So với năm 2006, trong dịp APEC 2017, anh có cập nhật thêm những món ăn để phục vụ cho lãnh đạo 21 nền kinh tế?
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn: Thực ra
các món ăn sẽ không có thay đổi gì nhiều. Tôi chỉ có yêu cầu nhân viên
cùng tôi đi Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua. Qua đó đúng vào dịp lễ kéo dài
trong 1 tháng, tôi đã đi thực tế để chứng kiến cách ăn uống của họ. Họ
ăn đơn giản nhưng lại cầu kỳ theo luật nhất định. Ăn đúng giờ và quy
trình.
Một số món ăn do đích thân bếp trưởng Doãn Văn Tuấn chế biến ẢNH: T.T
Phóng viên: Có phải nhiều đầu bếp sẽ gặp khó khăn khi chế biến các món ăn cho những người tham gia sự kiện APEC đến từ Ấn Độ?
Bếp trưởng Doãn Văn Tuấn: Không
phải là khó. Mà vấn đề là phải hiểu biết và tự tin. Khi mình tự tin và
hiểu biết thì chế biến rất đơn giản. Trước đây, do thiếu thực tế và hiểu
biết nên khó có thể đưa ra được món ăn, đúng và chính xác.
Nền kinh tế sẽ có nhiều sự cầu kỳ trong
ăn uống tại châu Á thì có Malaysia, Brunei… vì sẽ có những yêu cầu về ăn
theo giờ, ăn theo yêu cầu. Chẳng hạn, ăn theo giờ thì sẽ ăn sáng trước 5
giờ, thịt bò phải được giết mổ theo đúng chuẩn, tất cả phụ liệu đều
phải có tem dấu của HACCP. Ở Đà Nẵng có một lợi thế là đồ hải sản rất đa
dạng. Và đối với nhiều người đến từ các nền kinh tế có thể sử dụng
thoải mái hải sản khi không muốn dùng đồ tem dấu.
Xin cảm ơn ông!
Hoàng Sơn
Thanh tra Chính phủ nói về việc xử lý ông chủ "biệt phủ" Yên Bái
19:38' 03/11/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) -Đại
diện Thanh tra Chính phủ cho biết ghi nhận bước đầu UBND tỉnh Yên Bái
đã khẩn trương thực hiện theo kết luận của TTCP. Về tiến độ đối với việc
xử lý, UBND tỉnh Yên Bái sẽ báo cáo trước ngày 31/11....
Kết luận thanh tra vụ việc “xây biệt
phủ” của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái là vấn đề
mà báo chí đã quan tâm đặt câu hỏi vào chiều 3/11, tại cuộc họp báo
Chính phủ thường kỳ.
Theo đó, câu hỏi đặt ra là: Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có bình luận gì với kết quả
thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Yên Bái? Thanh tra Chính phủ đánh giá thế nào về việc
thực hiện kết luận thanh tra đối với ông Phạm Sỹ Quý?
Trả lời câu hỏi này, đại diện Thanh tra
Chính phủ nói: “Chúng tôi ghi nhận bước đầu UBND tỉnh Yên Bái đã khẩn
trương thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Về tiến độ đối
với việc xử lý, UBND tỉnh Yên Bái sẽ báo cáo trước ngày 31/11. Việc đánh
giá kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ sẽ được đánh giá
sau khi UBND tỉnh báo cáo.
“Những vấn đề liên quan đến pháp luật
tài sản, phòng chống tham nhũng… chúng tôi sẽ trao đổi thêm về mặt
nghiệp vụ với các anh chị phóng viên” – đại diện Thanh tra Chính phủ nói
thêm.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 3/11
Cũng tại cuộc họp báo, một lần nữa, vấn
đề hợp nhất một số Bộ có nhiệm vụ và chức năng tương đồng và đánh giá
những Bộ nào có chức năng tương đồng lại được các nhà báo nêu ra.
Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội
vụ Triệu Văn Cường cho biết, Trung ương đã có Nghị quyết số 18-NQ/TW
“Một số vấn đề về nội dung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” cũng đã nêu việc kiện toàn sắp
xếp tổ chức đầu mối bộ máy như Giao thông - Vận tải, Tài chính - Kế
hoạch và đầu tư, Tôn giáo – dân tộc…
Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ trong thời
gian tới xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết này.
Bộ Nội vụ sẽ căn cứ Nghị quyết, có những nội dung có thể xem xét áp
dụng làm ngay, có nội dung sẽ xem xét, nghiên cứu làm thí điểm, một số
nội dung sẽ chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII để triển khai trong thời gian
tới.
Liên quan đến vấn đề hàng hoá sản xuất
ngoài nước lấy nhãn mác trong nước, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết,
trong dịp cuối năm và Tết nguyên đán, Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém
chất lượng.
Tuy nhiên vừa qua có nhiều vụ việc nổi
cộm trong vấn đề này như xăng A92 giả, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
giả, tình trạng hàng hóa sản xuất ở nước ngoài gắn mác sản xuất tại Việt
Nam và ngược lại hàng hóa sản xuất tại Việt Nam gắn mác nước ngoài để
bán, gây tổn hại đến sản xuất trong nước.
"Điều này đã gây ảnh hưởng không tốt,
gây thiệt hại lớn tới sản xuất trong nước, ảnh hưởng tới niềm tin người
tiêu dùng", Người phát ngôn của Chính phủ nói.
Vì vậy, trong ngày 3/11, Phó thủ tướng
Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ
các hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk trong kinh doanh
các sản phẩm lụa tơ tằm.
Cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ Công
Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học
& công nghệ cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ các hành vi
vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk trong kinh doanh các sản phẩm
lụa tơ tằm. Các cơ quan hữu quan phải báo cáo lên Thủ tướng trước ngày
15/12.
Sớm có cơ chế đặc thù cho TP. HCM
Liên quan đến vấn đề cơ chế chính sách
thí điểm phát triển TPHCM, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho
biết, ngày hôm nay (2/11), Chính phủ đã dành thời gian thảo luận đề xuất
của Chính phủ trên cơ sở đề xuất của TP. HCM về cơ chế chính sách thí
điểm để phát triển TP. HCM.
Trên cơ sở TP. HCM đã làm việc với các
Bộ, và Chính phủ cũng sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị và trình dự thảo ra
Quốc hội, dự kiến sẽ thông qua trong Kỳ họp thứ 4 của QH khóa 14.
“Đây là Nghị quyết được dư luận rất quan
tâm. Ban hành Nghị quyết này là rất cần thiết. TP.HCM là đầu tàu kinh
tế, có vị trí cực kỳ quan trọng, đóng góp 27-28% GDP cả nước; Đóng góp
ngân sách chung của cả nước là 25-26%. Với một đầu tầu như vậy, cần có
cơ chế thí điểm cho TP.HCM phát triển với một số vấn đề, đó là quản lý
quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, cơ chế quản lý về đầu tư, cơ chế quản
lý tài chính và ngân sách nhà nước, cơ chế ủy quyền, thu nhập của cán
bộ công nhân viên chức thuộc quyền quản lý của Thành phố. Đây là vấn đề
rất lớn.
Phải đặt vấn đề thí điểm vì đây là những
nội dung đã ban hành từ luật, pháp lệnh, văn bản quy pháp luật nhưng
trong thực tiễn, có thể chưa phù hợp thì cần phải có cơ chế thí điểm để
đột phá, đổi mới, hiệu quả. Ngoài ra, trong thực tiễn đời sống rất cần,
nhưng chưa có quy định để điều chỉnh thì cũng cần thí điểm.
Trên cơ sở nguyên tắc như vậy, hôm nay
Chính phủ đã thảo luận để TP.HCM - đầu tầu về kinh tế có cơ chế thí
điểm, từ phân quyền, phân cấp, thẩm quyền hành chính của Thành phố…
Những nội dung nào thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, của các bộ trưởng các
Bộ, hôm nay Chính phủ đã bàn rất rõ. Nguyên tắc là tạo cho Thành phố
chủ động giải quyết các việc điều hành thay vì phải báo cáo các bộ
ngành, với Thủ tướng.
"Với vai trò đầu tầu, với sự năng động
đổi mới sang tạo thì cơ chế để tạo Thành phố phát triển nhanh, linh
hoạt…. Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ trình trong Kỳ họp thứ 4
Quốc hội khóa XIV" - Bộ trưởng thông tin.
Xuân Hưng
Điều chuyển Thượng tá Võ Đình Thường làm Phó PC64
03/11/2017 10:34
(NLĐO) - Thượng tá Võ Đình Thường, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai -
người ký giấy mời các tài xế liên quan BOT Biên Hòa lên làm việc, vừa
được thuyên chuyển công tác.
Sáng 3-11, Thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ,
Đường sắt - Công an tỉnh Đồng Nai (PC67), cho biết việc thượng tá Thường
được chuyển sang công tác tại một bộ phận khác.
Ông Thường
nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
(PC64), Công an tỉnh Đồng Nai từ hôm nay (3-11).
Thượng tá Thường giữ chức vụ Phó trưởng PC64.
Thượng tá Thường chuyển công tác sau những lùm xùm liên quan BOT Biên Hòa
"Ban
Giám đốc vừa công bố quyết định điều động đồng chí Thường sang bộ phận
khác, là việc điều động công tác bình thường…"- thượng tá Trung nói.
Như
đã thông tin, sau khi thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng PC67 - Công
an tỉnh Đồng Nai, ký giấy mời tài xế liên quan trạm BOT Biên Hòa lên làm
việc, đã dấy lên nhiều xôn xao trong dư luận.
Nhiều thông tin
cho rằng con gái thượng tá Thường có cổ phần lớn tại trạm thu phí BOT
Biên Hoà. Con gái ông Thường, cô Võ Minh Th., là vợ một người cháu của
một trong những lãnh đạo cao nhất Công ty Cường Thuận.
Thượng tá
Võ Đình Thường từng là Trạm trưởng Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông
Dầu Giây (Quốc lộ 1), bị kỷ luật ra khỏi lực lượng CSGT năm 2003. Thời
điểm đó, ông Thường cùng 10 cán bộ, chiến sĩ của trạm bị kỷ luật liên
quan vụ việc đình đám bị báo chí đưa tin rầm rộ.
Công
an tỉnh Đồng Nai thời điểm đó kết luận ông Thường đã thiếu tinh thần
trách nhiệm, để xảy ra tình trạng cấp dưới vi phạm quy trình tuần tra
kiểm soát, có biểu hiện tiêu cực. Sai phạm của ông Thường làm ảnh hưởng
xấu đến uy tín của ngành. Vụ tiêu cực thời điểm đó bị phanh phui theo đó
có kết luận việc nhận hối lộ, tổ chức làm luật với ô tô ở khu vực trạm
quản lý đã thành hệ thống.
Sau thời điểm năm 2003, thượng tá
Thường trải qua các vị trí Đội trưởng Cảnh sát 113 (thuộc PC64), rồi Phó
trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), sau đó
trở về làm Phó trưởng PC67.
CẨM TRANG
Dân Cử Úc Đòi VN Thả Tù Chính Trị
02/11/201700:00:00(Xem: 299)
HANOI
-- Tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng đen tối... Nhiều dân cử
Úc châu đã lên tiếng thúc giục Việt Nam trả tự do cho tù chính trị.
Bản
tin RFA ghi rằng Dân biểu Liên bang Úc, ông Chris Hayes, vào ngày 1
tháng 11 đã lên tiếng tham gia với dân biểu Tim Wilson về lá thư gửi
cho Đại sứ Việt Nam tại Úc, ông Ngô Hướng Nam. Theo nội dung thư thì chỉ
nội trong năm nay mà đã có đến hơn hai mươi nhà hoạt động bị bắt vì
những tội danh rất mù mờ là âm mưu lật đổ nhà nước, hay tuyên truyền
chống nhà nước.
Ông Chris Hayes kèm theo văn thư của ông với chữ
ký của hơn 20 chính khách Úc thuộc các đảng phái chính trị khác nhau,
đồng tình việc thúc giục Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm
tại Việt Nam. Kêu gọi Hà Nội tôn trọng các cam kết đã ký theo Công Ước
Quốc tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị.
Các dân biểu và chính
khách Úc đưa ra một danh sách gồm những người mà nhà cầm quyền Việt Nam
cần phải trả tự do, đó là ông Nguyễn Văn Đài, ông Phạm Văn Trội, ông
Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Nguyễn Trung Trực, Mục sư
Nguyễn Trung Tôn, ông Lê Đình Lượng, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh, bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai, bà Cấn Thị Thêu, ông Hồ Đức
Hòa, bà Nguyễn Đặng Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, ông Nguyễn Văn
Hóa, ông Trần Huỳnh Duy Thức, và bà Trần Thị Thúy.
Trên trang
web của Tòa Đại sứ Việt Nam tại Canberra chưa thấy có phản hồi gì về lá
thư của hai dân biểu Chris Hayes và Tim Wilson.
RFA ghi rằng Ông
Chris Hayes cũng thông báo trên trang web của ông là ông nhận được thư
trả lời của bà Bộ trưởng Ngoại giao Úc, Julie Bishop, về trường hợp xin
qui chế tị nạn chính trị tại Úc của cựu tù chính trị Trần Minh Nhật.
Bà
Bishop nói rằng chính phủ Úc đang làm việc chặt chẽ với Cao ủy tị nạn
của Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan, nơi thụ lý nhiều hồ sơ xin tị nạn của
người Việt Nam. Bà Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng Chính phủ Úc luôn đặt ưu
tiên giúp đỡ những người bị đàn áp về nhân quyền, và không còn đường về
quê hương xứ sở.
Bà nói rằng nếu ông Trần Minh Nhật có nguyện
vọng tị nạn tại Úc thì ông sẽ làm đơn xin thị thực một khi qui chế tị
nạn của ông được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chấp nhận.
Ông Trần Minh Nhật là một trong số 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù vào năm 2012.
Một
bản tin khác của RFA ghi nhận về nhà hoạt động công đoàn độc lập và môi
trường Hoàng Đức Bình: Công An tỉnh Nghệ An đã chuyển hồ sơ sang cho
Viện Kiểm Sát tỉnh này với đề nghị truy tố theo khoản 2, điều 258 Bộ
Luật Hình Sự Việt Nam.
Tội danh theo điều này được nói là ‘lợi
dụng các quyền tự do- dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi
ích hợp pháp của công dân’ Nếu bị kết tội này theo khoản 2 là ‘nghiêm
trọng’, hình phạt có thể từ hai đến 7 năm.
Luật sư Hà Huy Sơn,
người nhận bào chữa cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, xác nhận với Đài Á
Châu Tự Do về tin vừa nêu vào chiều ngày 1 tháng 11:
“Vâng thông
tin ấy là đúng, tôi đã nhận được kết luận điều tra rồi, người ta kết
thúc từ ngày 30 tháng 10. Gia đình cũng biết rồi nhưng chưa biết ý kiến
gia đình sao cả. Còn đối với anh Hoàng Bình thì, hai tuần nay các luật
sư chưa được gặp. Hai tuần trước thì luật sư Lê Văn Luân gặp, chứ tôi
thì không gặp. Theo luật sư Lê Văn Luân cho biết lại thì sức khỏe cũng
bình thường thôi”
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, 34 tuổi, bị bắt
vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khi đang
đi trên một chiếc xe cùng linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục.
Những
người chứng kiến cho biết việc bắt giữ diễn ra mà không có lệnh bắt,
không có biên bản. Chừng một chục người gồm cả công an sắc phục và những
người mặc thường phục dùng vũ lực mở cửa xe rồi lôi nhà hoạt động Hoàng
Đức Bình đi.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình là phó chủ tịch tổ
chức dân sự độc lập có tên ‘Phong Trào Lao Động Việt’ có tôn chỉ giúp
cho người công nhân đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi chính đáng. Ngoài
ra, trong thảm họa môi trường biển do nhà máy thép Formosa gây nên, nhà
hoạt động Hoàng Đức Bình cũng tham gia lên tiếng cùng những nạn nhân.
Anh Hoàng Đức Bình cũng là một thành viên của nhóm ‘No-U Saigon’; đây là
nhóm dân sự độc lập chống đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương vạch
ra ở Biển Đông để tuyên bố chủ quyền gần như 90% vùng biển có tuyến hàng
hải quan trọng này.
RFA thêm: Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình là
một trong những trường hợp bị chính quyền Hà Nội bắt giữ từ đầu năm đến
nay mà các tổ chức theo dõi nhân quyền cho là đợt trấn áp mạnh mẽ tại
Việt Nam sau đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 và trước Hội nghị
Cấp cao APEC sắp diễn ra tại Đà Nẵng.
Việc Làm: Lo Sa Thải Nhiều Hơn
02/11/201700:00:00(Xem: 264)
HANOI
-- Tình hình lao động Việt Nam đang gặp nhiêu nan đề: nhiều nữ công
nhân khi tới 35 tuổi là bị công ty kiếm cớ đuổi, trong khi kỹ nghệ robot
ngày càng tinh vie và lượng thất nghiệp dự kiến ngày càng tăng.
Báo VnEconomy ghi nhận về một cuộc tranh luận nhiều chiều về tình trạng lao động nữ thất nghiệp sau tuổi 35.
Hàng
năm, số người từ 30 đến 40 tuổi phải kết thúc hợp đồng lao động tăng
mạnh, trong đó chủ yếu là lao động nữ, theo thống kê có khoảng 600 đến
700 nghìn người/năm...
Bản tin ghi về tranh luận trên Quốc hội,
trong đó vào cuối phiên thảo luận sáng 31/10, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà
Nội) nêu thực tế hàng năm, số người từ 30 đến 40 tuổi phải kết thúc hợp
đồng lao động tăng mạnh, trong đó chủ yếu là lao động nữ, theo thống kê
có khoảng 600 đến 700 nghìn người/năm.
Ngay sau đó, với quyền
tranh luận, đại biểu Lợi cho biết khi nghe báo cáo vấn đề này tại Thường
vụ Quốc hội thì Ủy ban Về các vấn đề xã hội rất quan ngại và ông đã
trực tiếp làm trưởng đoàn đi khảo sát 4 tỉnh: Cần Thơ, Tp.SG, Đồng Nai
và Bắc Ninh.
Ông Lợi khẳng định các doanh nghiệp rất mong muốn
giữ lao động ở độ tuổi cao, có kinh nghiệm để làm việc. Nhưng có ba
nguyên nhân đẩy lao động ra khỏi doanh nghiệp: một là hết hợp đồng lao
động nhưng ở độ tuổi dưới 30. Hai là những người lao động nhảy việc,
thấy doanh nghiệp này nhiều lương hơn doanh nghiệp đang làm nên nhảy
sang, gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp thiếu lao động. Ba là vi phạm
pháp luật lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động.
Như vậy, tỷ lệ lao động đến tuổi 35 ở các doanh nghiệp nhìn chung chiếm tỷ lệ rất thấp, nữ càng thấp, ông Lợi cho biết.
Bản
tin cũng ghi rằng vào sáng 31/1, đại biểu Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Nai)
đã tranh luận với đại biểu Lợi về lý do chấm dứt hợp đồng lao động mà
đại biểu Lợi cho rằng nguyên nhân là từ phía người lao động.
Đại
biểu Như Ý nói thực tế ở Đồng Nai cũng như các địa phương khác tỷ lệ lớn
người lao động chấm dứt hợp đồng lao động từ phía người sử dụng lao
động cũng rất nhiều. Bên cạnh lý do thay đổi công nghệ máy móc cơ cấu
lại lực lượng lao động thì người sử dụng lao động cũng đã không muốn sử
dụng lao động lớn tuổi làm việc nhiều năm vì họ phải trả lương cao, đóng
bảo hiểm nhiều, có thể do mắt mờ, tay yếu nên năng suất lao động cũng
kém hơn người trẻ.
Việc chấm dứt hợp đồng lao động có thâm niên
công tác từ 10-15 năm cho dù không trái với quy định của pháp luật lao
động hay chưa đúng với quy định, theo đại biểu cũng đều rất đáng lo
ngại.
Trong khi đó, đại biểu Bùi Xuân Thống (Đồng Nai) cho rằng
Chính phủ, Quốc hội cần chỉ đạo khảo sát này bởi tình trạng thất nghiệp ở
độ tuổi sau 35 không phải chỉ do hết hợp đồng lao động.
Đại biểu
phân tích: hiện nay pháp luật lao động quy định là người lao động ký
hợp động từ 1-3 năm, doanh nghiệp ký 2 lần thì không phạm luật. Lần thứ
hai nếu ký 2 lần thì có nghĩa là 6 năm, lần thứ ba ký là phải ký không
thời hạn và thường hết 6 năm doanh nghiệp sẽ dừng, người ta sẽ không ký
tiếp, là do chi phí về tiền lương trả cao thêm như đại biểu Như Ý đã
nói.
Trong khi đó, bản tin VOV ghi nhận tình hình lo ngại cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu này -- khi robot
ngày càng được các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc
lao động phổ thông sẽ thất nghiệp nhiều hơn.
Phát hiện chấn động bí mật 4.500 năm ở Đại kim tự tháp Ai Cập
Thứ Sáu, ngày 03/11/2017 18:00 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện đường hầm bên trong Đại kim tự tháp Giza, hứa hẹn giải mã bí ẩn che giấu suốt 4.500 năm.
Theo Daily Mail, Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập đến nay vẫn là một trong những công trình bí ẩn nhất thế giới.
Kim tự tháp Giza không chỉ khiến giới khoa học đau đầu về cách nó
được xây dựng mà còn bởi nhiều bí ẩn bên trong chưa từng được khám phá.
Mới đây nhất, các nhà khoa học tuyên bố tìm thấy khoảng trống lớn
(The Big Void) dài khoảng 50 mét, rất có thể là đường hầm rỗng, ẩn giấu
sau những bức tường ngàn năm tuổi.
Đường hầm nằm phía trên hành lang nối hầm mộ của nữ hoàng với Pharaoh
tại trung tâm của kim tự tháp. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa rõ
đường hầm có ẩn chứa bí mật hay kho báu giá trị.
Vị trí đường hầm bên trong kim tự tháp (The Big Void) mới được các nhà nghiên cứu phát hiện.
Đường hầm ước tính dài 50 mét, cao 8 mét và rộng khoảng 1 mét. Các
chuyên gia cho rằng đường hầm này là khoảng trống cho phép các công nhân
tiếp cận hầm mộ của pharaoh trong quá trình xây dựng kim tự tháp.
Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Cairo, Tổ chức bảo tồn di sản thế giới
(HIP), và Bộ Khảo cổ Ai Cập tin rằng mình đã khám phá ra một trong những
bí ẩn lớn nhất của Đại kim tự tháp Giza.
“Khoảng trống lớn khá dài và hẹp, có thể là mật thất hoặc một đường
hầm. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra liên quan đến phát hiện mới này”,
nhóm nghiên cứu cho biết.
Mặc dù tuyên bố phát hiện chấn động nhưng các nhà nghiên cứu Ai Cập vẫn chưa thể tiếp cận đường hầm này.
Các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết về đường hầm mới được phát hiện này.
"Cấu trúc này không thể tiếp cận. Dường như người Ai Cập cổ đại không
muốn ai lọt được vào trong khu vực", nhóm nghiên cứu nói. "Có vẻ đường
hầm này đã được giấu đi từ khi xây dựng, để chắc chắn không ai có thể
chạm đến nó".
Một giả thuyết khác cho rằng, đây có thể chỉ là đường hầm vận chuyển.
Các công nhân đẩy khối đá nặng hàng tấn qua đường hầm rồi rời đi.
Tuy vậy, đường hầm bí mật cũng có thể nối với những căn phòng hoặc
cấu trúc khác trong kim tự tháp mà các nhà khoa học chưa từng biết đến.
Liên tiếp bị tấn công tên lửa, Syria cáo buộc Israel "đang cố trở thành đế quốc khủng bố"
Tất Đạt |
2
(Ảnh: Almasdar News)
Tel Aviv và Damascus từ lâu đã trong tình trạng chiến tranh từ khi
Israel thành lập năm 1948. Tới nay, hai bên thường xuyên có những động
thái "ăn miếng trả miếng" bằng vũ lực.
Sputnik dẫn các nguồn tin cho biết, hôm thứ Năm (2/11), Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã gửi thư khiếu nại lên Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sau khi Israel không kích vào nhà máy đồng ở khu vực Hassia thuộc tỉnh Homs của Syria.
Kênh
thông tin SANA của Syria trích dẫn một đoạn thông điệp của bức thư:
"Hành động hung hăng này của Israel cho thấy chính quyền nước này không
hài lòng với tổ chức khủng bố [IS] đang hoạt động tại Palestine, Syria
và Lebanon. Họ [Israel] đang muốn tự trở thành một đế quốc khủng bố."
Thông
điệp được Damascus phát đi một ngày sau khi các nguồn tin an ninh
Lebanon cho biết Israel đã không kích vào các mục tiêu tại Syria từ
không phận của Lebanon.
Mới đây, lực lượng phòng không Syria cũng
đã phóng tên lửa đất đối không nhằm vào máy bay của Israel tại tỉnh Homs
để đáp trả lại các cuộc không kích.
Syria và Israel đã trong tình
trạng chiến tranh trong hàng thập kỉ. Không có hiệp ước hòa bình nào
được kí trong khi các cuộc trả đũa diễn ra rất thường xuyên.
Gần
đây, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tổ chức phóng tên lửa vào tổ hợp
phòng không của Syria gần Damascus với lí do Syria vô cớ tấn công một
máy bay Israel đang thực hiện "nhiệm vụ tuần tra hàng ngày trong không
phận Lebanon." Tuy nhiên, theo Syria, máy bay Israle đã xâm phạm không phận Syria và bị hệ thống phòng thủ đánh chặn.
Trước
đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Tel Aviv sẽ tiếp tục
thực hiện các cuộc không kích vào mục tiêu ở Syria, khẳng định IDF sẽ
không ngừng các hoạt động quân sự nếu phát hiện Damascus có dấu hiệu
chuyển giao vũ khí hay có dấu hiệu chuẩn bị tấn công.
Tên lửa Israel phóng xuống Damascus tháng 5/2013. Nguồn: RT
Quân đội Syria giành lại thành phố Deir Ezzor từ tay IS
(ANTV) - Những thông tin tích cực trong công cuộc chống lại Tổ chức Nhà
nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đến liên tiếp từ vùng chiến sự Syria.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 2/11 cho biết quân đội
Syria cùng đồng minh đã giành lại thành phố Deir Ezzor từ tay tổ chức
khủng bố này.
SOHR cho hay lực lượng chính phủ và đồng minh đã giành lại quyền kiểm
soát hoàn toàn thành phố Deir Ezzor dưới sự hỗ trợ của không quân Nga.
Theo Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, hiện giao tranh đã chấm dứt và
công tác dọn dẹp đang được triển khai.
Hiện các nguồn tin chính thức vẫn chưa xác nhận thông tin trên. Trước
đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin quân đội nước này đã tiến quân
vào thành phố Deir Ezzor. Nga phản đối báo cáo về tấn công hóa học Syria
Giới chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga đã đồng loạt lên tiếng
phản đối báo cáo của LHQ, theo đó cáo buộc chính phủ Syria đứng đằng sau
vụ tấn công hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun của nước này hồi tháng
4/2017, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Báo cáo được đưa ra trong bối
cảnh Mỹ nhắc lại yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad không được đóng vai
trò nào trong tương lai chính trị của Syria, điều mà Nga đã nhiều lần
lên tiếng phản đối.
Phát biểu trước báo giới, Vụ trưởng Vụ kiểm soát và không phổ biến vũ
khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulianov khẳng định, báo cáo của LHQ
không đưa ra được bằng chứng đổ lỗi cho quân đội Syria thực hiện vụ tấn
công này. Ông cũng đồng thời chỉ trích những cáo buộc của Đại sứ Mỹ tại
LHQ nhằm vào Nga trong vụ việc.
Ông nói: “Đại sứ Mỹ tại LHQ đã cáo buộc Nga chấp thuận việc sử dụng vũ
khí hóa học ở Syria. Đây là hành động thể hiện sự hiếu chiến, và là 1
nỗ lực rõ ràng nhằm làm mất uy tín của Moskva.”
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người
đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, trong đó ông Lavrov khẳng định, việc chính
trị hóa công tác giám sát vũ khí hóa học tại Syria là không thể chấp
nhận. Ngoài ra, 2 bên cũng thảo luận về các nỗ lực nhằm tiêu diệt những
điểm nóng về khủng bố tại Syria, cùng với đó là việc hối thúc cộng đồng
quốc tế tăng cường ủng hộ sự ổn định chính trị ở quốc gia Trung Đông
này.
Hôm 27/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng tuyên bố, báo
cáo của LHQ về vụ tấn công hóa học tại Syria có nhiều điểm mâu thuẫn và
không có bằng chứng được xác minh. Theo ông, 1 số nước đang tìm cách lợi
dụng báo cáo này vì mục đích địa chính trị đối với Syria. Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ ông Puigdemont trên toàn châu Âu
Bên cạnh việc xúc tiến những thủ tục cần thiết để tiếp quản và điều
hành các ban, ngành của vùng Catalonia, chính quyền Tây Ban Nha hiện
đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý khi phát lệnh bắt giam cựu
lãnh đạo chính quyền vùng lãnh thổ này, ông Carles Puigdemont.
Lệnh bắt giữ ông Carles Puigdemont trên toàn châu Âu được Công tố viên
nhà nước Tây Ban Nha đưa ra trong chiều ngày thứ Năm, 2/11, sau khi ông
Carles Puigdemont không xuất hiện trước Uỷ ban điều trần thuộc Toà cấp
cao Madrid trong sáng ngày 2/11 theo yêu cầu từ chính phủ Tây Ban Nha.
Cùng bị phát lệnh bắt giữ như ông Carles Puigdemont là 4 cựu quan chức
khác của chính quyền vùng Catalonia, hiện cũng đang lưu trú tại Bỉ cùng
với ông Puigdemont.
Tuy lệnh bắt giữ này cần phải được thẩm phán của Toà cấp cao Madrid
thông qua nhưng đây gần như là điều khó tránh đối với ông Puigdemont bởi
cũng trong ngày 2/11, 8 cựu quan chức khác của vùng Catalonia dưới thời
ông Puigdemont đã bị tạm giam sau phiên điều trần tại Madrid.
B.T
Chuyện Khaisilk, thiếu tử tế do bức bách hay vì lòng tham?
03/11/2017 14:33 GMT+7
TTO - Sẽ khó tránh
những vụ việc tương tự cửa hàng Khaisilk nếu cứ để tình trạng nhập nhằng
nguồn gốc diễn ra ở hàng loạt mặt hàng. “Nỗi đau” này có quá nhiều lý
do cần “bắt bệnh”.
Người
dân làng Nha Xá (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vẫn nỗ lực giữ nghề lụa
trước "cơn bão" hàng ngoại và tình trạng nhập nhèm nguồn gốc - Ảnh: HÀ
THANH
Vụ Khaisilk, nếu ông chủ thương hiệu này không
tự thừa nhận trên báo chí, bao giờ cơ quan chức năng phát hiện? Còn
nhiều câu hỏi lớn và các giải pháp cần được các cơ quan bảo vệ thị
trường - với nhiều tầng, lớp khá dày đặc - giải đáp, thực hiện. Tuổi Trẻ xin giới thiệu một số ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp về câu chuyện này. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Hàng Việt đang bị bức bách đủ đường
Tiếp
cận nhiều doanh nghiệp mới thấy câu chuyện "vô tư" thay mác hay lập lờ
nguồn gốc xuất xứ không phải mới, nhiều người nói nếu họ không làm vậy
thì không có cửa để sống.
Tuy vậy, tôi cũng biết có thương hiệu Việt sau một thời
gian chống chọi, chấp nhận đóng cửa để giữ cung cách làm ăn minh bạch,
chân chính dù chính người chủ thương hiệu đó đã vất vả xây dựng bao
nhiêu năm.
Nói dối lan rộng
Ta
có thể thấy ở mọi nơi, ở rất nhiều DN nói không đúng về sản phẩm. Nhưng
nhiều hành vi như thế vẫn được cộng đồng doanh nhân, xã hội chịu đựng,
nay nhiều nơi, nhiều mặt hàng đã thành... thông lệ.
Người tiêu dùng VN ít có khả năng bảo vệ mình trước kiểu cách kinh doanh theo thông lệ này.
Điều
họ cần ngay là một hệ thống pháp luật bảo vệ theo chuẩn mực quốc tế.
Cho đến khi đó, người tiêu dùng phải có ý thức tự bảo vệ, chỉ nên mua
hàng của các doanh nghiệp có uy tín, đã có kiểm chứng.
Người tiêu
dùng khi có cơ hội cần tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải từ bỏ thông lệ
kinh doanh xấu để xây dựng đạo đức kinh doanh đàng hoàng, theo chuẩn
mực quốc tế. Giáo sư Nguyễn Vân Nam
Các doanh nghiệp đều hiểu nền sản xuất Việt Nam hiện đang phụ thuộc vào nước ngoài như thế nào, đặc biệt là nguyên liệu. Theo báo cáo mới đây của World Bank, hơn 97% các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nhập đầu vào nguyên liệu từ Trung Quốc.
Môi
trường kinh doanh cũng ảnh hưởng đến cung cách làm ăn của không ít
doanh nhân Việt. Nhiều doanh nghiệp vẫn than phí bôi trơn còn nhiều, có
doanh nghiệp nói phí bôi trơn như một thông lệ không thể thiếu.
Đối
phó với quá nhiều chi phí khiến doanh nghiệp mất đi tinh thần làm ăn tử
tế. Bảo vệ thương hiệu Việt cần bắt đầu từ một môi trường làm ăn minh
bạch, thuận lợi. Không dễ tránh khỏi cám dỗ
Tổng giám đốc một thương hiệu thời trang (xin giấu tên) chia sẻ rằng với dân trong nghề, "ai cũng biết Khaisilk cơ bản không còn bán lụa Việt Nam từ rất lâu", và ông Hoàng Khải cũng đã thừa nhận điều đó. Ngành
dệt may lâu nay thiếu trầm trọng về nguồn nguyên liệu vải, phải nhập
khẩu hơn 80%. Để làm ra sản phẩm phải xây nhà máy, qua rất nhiều khâu,
nhiều chi phí. Trong khi chỉ cần gọi một cú điện thoại qua Trung Quốc, tất cả mọi khó khăn, vất vả đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. Giá thành đặt ở Trung Quốc luôn khiến lòng tham của bạn phải "rung rinh". "Tôi
cũng đã từng đứng trước thử thách này, cũng đã muốn đặt hết thảy mọi
thứ, gắn thương hiệu của mình vào là xong. Nhưng chúng tôi chọn giải
pháp mua vải của ai, nhập từ đâu... đều ghi rõ. Tôi nghĩ đừng là "gian thương", mà hãy là doanh nghiệp minh bạch để đi thẳng lưng trong xu hướng hội nhập toàn cầu".
TTO
- Giới doanh nhân đang có những cuộ tranh luận sôi nổi xung quanh
chuyện ai được quyền lên tiếng trong vụ Khaisilk, làm thế nào để "chửi"
có trách nhiệm?
Siết quy định về nguồn gốc
Để
được gắn mác "made in..." ở quốc gia nào, người sản xuất phải áp dụng
đúng theo quy định về hàm lượng xuất xứ nguyên vật liệu. Với sản phẩm da
giày xuất khẩu, để được gắn mác "made in Vietnam", để xuất qua thị
trường Mỹ, các DN sản xuất phải đáp ứng tối thiểu tỉ lệ 40% nguyên liệu
sử dụng là được mua tại VN.
Một số DN đi mua hàng gần như đã hoàn
chỉnh từ Trung Quốc sẽ rẻ hơn ít nhất 30% so với phải mua từng loại
nguyên liệu rồi sản xuất thành phẩm. Đây không thể là sản phẩm VN. Cần
có quy định để tránh đánh tráo khái niệm về nguồn gốc xuất xứ. Có vậy
mới tạo được cạnh tranh bình đẳng, điều mà DN rất cần trong bối cảnh mọi
thứ đều quá khó khăn như hiện nay. Ông DIỆP THÀNH KIỆT (Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam - Lefaso) Phải tìm "bệnh" để chữa
Người
kinh doanh có nhiều vai trò để chọn: hoặc đóng vai người mua đi bán
lại, hoặc là nhà sản xuất. Nghe có vẻ đơn giản nhưng khi đi vào thực tế,
có nhiều phát sinh, phiền phức. Nếu mình chọn mua của người ta, sẽ dễ
dàng hơn, lợi nhuận nhiều hơn nhưng lúc đó mình đã không còn là nhà sản
xuất nữa.
Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp trong quá trình
phát triển luôn tự nhủ mình phải bảo vệ mình trước, đừng quá trông chờ
vào hỗ trợ của Nhà nước, chỉ mong được lắng nghe trên hành trình ấy.
Một cơ thể mệt mỏi, đau buốt thì cần xác định bệnh nào là nguyên nhân để xử lý, chữa trị trước.
Doanh
nghiệp tư nhân đang có nhiều vấn đề phức tạp khác nhau, lắng nghe đúng
cách để hiểu cái gì cần ưu tiên xử lý trước sẽ kích thích được tinh thần
doanh nghiệp, bảo vệ thương hiệu Việt. Ông Bùi Phong Lưu (Giám đốc Công ty Bùi Văn Ngọ)
NHƯ BÌNH - T.V.NGHI
7 điểm ít biết về bà chủ lô mỹ phẩm 11 tỷ bị điều tra
15:14 03/11/2017
Giám đốc TS Natural, Chủ tịch HĐQT T's Group Nguyễn Thu Trang, chủ của
lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ, là nhân
vật "hot" trên cộng đồng mạng.
Có hồ sơ rất đẹp, từng được miêu tả là tấm gương về khởi nghiệp làm
giàu từ mỹ phẩm, Nguyễn Thu Trang (29 tuổi), Giám đốc công ty TNHH thiên
nhiên TS Việt Nam (TS Natural) và Chủ tịch HĐQT T's Group chính là chủ
nhân của lô mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trị giá 11 tỷ đồng đang được cơ
quan chức năng tạm giữ.
Hiện tại, sau 10 ngày lô hàng bị tạm giữ, Nguyễn Thu Trang vẫn không trình được hóa đơn, giấy tờ hợp pháp.
Với cộng đồng mạng, Nguyễn Thu Trang là một cái tên nổi tiếng. Vậy bà chủ T's Group là ai, có gì đặc biệt?
Xây dựng hình ảnh phụ nữ nghị lực vượt lên hoàn cảnh
Trả lời báo chí năm 2016, Thu Trang cho biết lập nên T's Group (Công
ty TNHH thiên nhiên TS Việt Nam) vào năm 2015 với số vốn khoảng 100
triệu đồng cùng sự giúp đỡ của nhiều đối tác trong và ngoài nước.
Chủ T's Group cho biết cô lớn lên trong gia đình có 2 chị em, nhà
không quá giàu, bố mẹ rất nghiêm khắc. Cô ra thành phố sống từ khi học
hết lớp 5. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trang lấy chồng nhưng hôn nhân
tan vỡ. Sau khi ly hôn, cô rời bỏ vị trí trưởng phòng marketing một tập
đoàn và từng bước tạo ra T’s Group.
Trên mạng xã hội, bà chủ T's Group gây dựng được hình tượng doanh
nhân trẻ thành đạt, phụ nữ nghị lực vượt lên hoàn cảnh và thành công.
Nguyễn Thu Trang được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà châu Á tại Trung Quốc tháng 11/2017. Ảnh: Facebook "Nguyen Thu Trang (TS Group)".
Khởi nghiệp một năm đã có thu nhập nửa tỷ đồng/tháng
Chia sẻ với báo chí một năm sau khi khởi nghiệp, Nguyễn Thu Trang cho
biết tính đến năm 2016, hệ thống kinh doanh đã trải khắp cả nước với 14
mảng, thu nhập cả nửa tỷ đồng mỗi tháng. Lương cứng của bà chủ T’s
Group từ dự án hàng tháng đã là 60 triệu đồng.
Các sản phẩm của công ty do Trang làm chủ đều được quảng cáo là hàng
cao cấp, 100% nguồn gốc thiên nhiên, tác dụng thần kỳ sau 15-20 ngày
dùng.
Điều hành công ty được quảng cáo có mạng lưới 2.500 đại lý
Theo chia sẻ từ T's Group, chỉ sau 2 năm thành lập (từ năm 2015 đến
nay), doanh nghiệp này đã có 2.500 đại lý cộng tác viên trên khắp 64
tỉnh thành và hơn 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Nga,
Australia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Ba Lan, CH Czech, Malaysia,
Nga, Nhật Bản.
Ở T's Group, Nguyễn Thu Trang là Chủ tịch HĐQT. Cô còn là Giám đốc Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (TS Natural).
Được đề cử thi Hoa hậu Quý bà châu Á
Nguyễn Thu Trang đã được đề cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi
Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 (Mrs Asia International 2017), diễn ra vào
tháng 11 năm nay, tại Hoành Điếm, Chiết Giang, Trung Quốc.
Theo đơn vị đề cử, lý do Nguyễn Thu Trang được chọn là do cô là nhà
lãnh đạo trẻ sáng lập và điều hành tập đoàn kinh doanh online lớn nhất
Việt Nam. Cô mang trong mình hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại:
xinh đẹp, tài năng, thành công và tích cực với các hoạt động cộng đồng.
Cuộc thi là cơ hội để Thu Trang quảng bá đất nước, con người, nhan
sắc Việt đi ra thế giới, giới thiệu tới bạn bè quốc tế những tiềm năng
kinh tế, du lịch, bản sắc văn hóa đặc sắc giúp nâng cao vị thế của Việt
Nam trên trường quốc tế.
Nhiều diễn viên, á hậu nổi tiếng là đại sứ thương hiệu cho các sản phẩm của T's Group. Ảnh: TS.
Sở hữu các thương hiệu do á hậu, diễn viên nổi tiếng làm đại diện hình ảnh
T's Group, doanh nghiệp do Nguyễn Thu Trang làm Chủ tịch HĐQT, đang
sở hữu hàng loạt những thương hiệu với các gương mặt đại diện hình ảnh
rất nổi tiếng. Các đại diện hình ảnh này có thể kể đến như diễn viên Ốc
Thanh Vân, Lã Thanh Huyền, Bảo Thanh, Ngọc Trinh, Á hậu Dương Tú Anh...
Sản phẩm của doanh nghiệp là các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giảm cân, đẹp dáng, đẹp da...
Từng nhận giải thưởng Hiền tài đất Việt
Cũng theo chia sẻ của Chủ tịch T's Group, cô từng được trao giải Hiền tài đất Việt cùng với 300 doanh nhân khác.
Tuy nhiên theo tìm hiểu của Zing.vn, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về giải thưởng có cái tên giống giải "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực CNTT này.
Bán sản phẩm trên 3 website chưa đăng ký tên miền kinh doanh
Các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của T's Group bị phát hiện được
ghi xuất xứ Hàn Quốc, New Zealand... Những sản phẩm này cũng được công
ty của Nguyễn Thu Trang rao bán trên 3 website.
Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, 3 website này đã đóng
cửa. Tuy nhiên, theo kiểm tra ban đầu, webstite của công ty cũng chưa
đăng ký tên miền kinh doanh.
Trước đó, ngày 18/10, Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện, tạm giữ
lô hàng 14.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trị giá 11 tỷ đồng
không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong số hàng hóa bị bắt giữ này có nhiều
sản phẩm ghi nhãn xuất xứ Hàn Quốc, New Zealand, được bán trên website
của công ty do Nguyễn Thu Trang sở hữu.
Chiều 31/10, hơn 10 ngày sau khi lô hàng bị phát hiện, Giám đốc TS
Natural và Chủ tịch T's Group Nguyễn Thu Trang có mặt tại Đội Quản lý
thị trường số 6 để giải trình vụ việc.
Trả lời báo chí, ông Trần Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường
cho biết vụ việc có đầy đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Lực
lượng chức năng đã chuyển hồ sơ cho phía cơ quan cảnh sát điều tra để mở
rộng, làm rõ.
Hơn 118.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông
SGGP
Sáng 3-11, Quốc hội đã nghe báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Theo đó,
Chính phủ đưa ra lộ trình dự kiến các đoạn tuyến được đầu tư trong giai
đoạn 2017 - 2020 có tổng chiều dài 654 km, chia thành 11 dự án thành
phần đi qua 13 tỉnh. Trong đó, đầu tư theo hình thức đối tác công tư
(PPP), loại hợp đồng BOT: đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh)
và đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) - Dầu Giây (Đồng Nai). Đầu tư theo hình
thức đầu tư công: đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên - Huế),
cầu Mỹ Thuận 2 và mở rộng thành 4 làn xe đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Mai
Sơn (Ninh Bình). Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư giai đoạn 2017 -
2020 khoảng 118.716 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ khoảng
55.000 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng các dự án đầu tư
theo hình thức PPP...; nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 63.716 tỷ đồng.
Về mức thu phí hoàn vốn, tờ trình của Chính phủ cho biết, trên cơ sở quy
định của Luật Giá, để đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực
tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường, mức giá
dịch vụ sử dụng đường bộ khoảng 2.500 đồng/xe con tiêu chuẩn/km (tương
ứng với thời gian kinh doanh khoảng 24 năm và phần vốn góp của Nhà nước
giai đoạn 2017 - 2020 khoảng 55.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá này tại
thời điểm bắt đầu khai thác là khá cao, vượt quá sức chi trả của người
dân, không thu hút các phương tiện nên không hiệu quả. Trường hợp áp
dụng mức giá cố định khoảng 1.500 đồng/xe con tiêu chuẩn/km sẽ phù hợp
với sức chi trả của người dân thời điểm bắt đầu khai thác nhưng phần vốn
góp của Nhà nước sẽ tăng thêm khoảng 25.380 tỷ đồng. Để đảm bảo bù đắp
chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận, phù hợp với
cơ chế thị trường và sức chi trả của người dân, Chính phủ xác định mức
giá tại thời điểm đưa vào kinh doanh khai thác (khoảng 1.500 đồng/xe con
tiêu chuẩn/km) và mức giá cụ thể cho từng thời kỳ trong vòng đời dự án
làm cơ sở tính toán phần vốn góp của Nhà nước và xác định giá gói thầu
để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Nếu các chính sách thông qua, dự án có thể khởi công ngay từ năm 2019.
Trường hợp một số đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không thành công,
Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng các
đoạn đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 (khoảng 14.155 tỷ đồng/654km). Báo cáo
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng phần
vốn còn lại để tiếp tục đầu tư một số đoạn có nhu cầu cấp bách.
Trên cơ sở kết quả rà soát, cập nhật số liệu về công tác giải phóng mặt
bằng, tái định cư theo ý kiến của các địa phương có liên quan, nhu cầu
sử dụng đất và phương án giải phóng mặt bằng, Chính phủ báo cáo tổng
diện tích chiếm dụng khoảng 3.736ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng khoảng
8.200 hộ, số hộ dự kiến tái định cư khoảng trên 2.000 hộ.
Báo cáo thẩm tra dự án, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản đồng thuận
với chủ trương đầu tư dự án, nhưng lưu ý, việc xác định ngay mức giá
từng thời gian 24 năm là quá dài và chưa phù hợp, sẽ hạn chế quyền điều
tiết về giá của Nhà nước, đặc biệt khi có biến động lớn về chỉ số giá.
Về phương án vốn, Nghị quyết 26/2016 của Quốc hội năm 2014 đã bố trí
80.000 tỷ đồng cho dự án quốc gia quan trọng. Tuy nhiên, về việc Chính
phủ đề nghị bố trí 55.000 tỷ đồng cho dự án và 15.000 tỷ đồng còn lại
phân bổ cho dự án cấp bách, quan trọng khác, Ủy ban Kinh tế đề nghị
Chính phủ cần làm rõ tiêu chí lựa chọn các dự án sử dụng 15.000 tỷ đồng.
Về nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ xây dựng cho dự án, khoảng 40.845 tỷ đồng,
trong đó dự kiến bố trí cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng
BOT khoảng 27.694 tỷ đồng, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ
nguyên tắc phân bổ vốn đối với các dự án thành phần để bảo đảm tính công
khai, minh bạch.
Về phương án huy động nguồn vốn ngoài ngân sách cho dự án, dự kiến
khoảng 63.716 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Tờ trình của Chính phủ, việc huy
động vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài trong điều kiện hiện nay sẽ
gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế cung cấp các bảo lãnh và việc huy
động vốn vay vẫn chủ yếu từ các tổ chức tín dụng trong nước, điều này có
thể tiềm ẩn rủi ro nên cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Ủy ban Kinh tế
đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ nội dung trên; đồng thời nghiên cứu
các giải pháp, cơ chế chia sẻ rủi ro để thu hút vốn đầu tư nước ngoài,
nhằm giảm áp lực đầu tư công, hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại đầu tư, huy
động nguồn lực đột phá để đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông.
NGỌC QUANG
Buộc Facebook, Google phải đặt máy chủ tại Việt Nam?
ictnews
Dự thảo luật An ninh mạng có yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài như
Facebook, Google khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam phải đặt cơ quan đại
diện, máy chủ trong nước… đang khiến người dùng xôn xao.
Nhiều doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nếu quy định của dự thảo luật An ninh mạng được thông qua
Khó khả thi
Trong
văn bản gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội để góp ý về dự
thảo luật An ninh mạng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
cho rằng quy định về việc đặt máy chủ trên lãnh thổ Việt Nam là chưa phù
hợp với tinh thần cam kết của Việt Nam trong TPP. Theo nội dung Hiệp
định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chương Thương mại điện tử,
khoản 2 Điều 14.13 có quy định: “Không bên nào yêu cầu đối tượng áp
dụng của Chương này được sử dụng hoặc lựa chọn địa điểm lắp đặt các cơ
sở hạ tầng công nghệ thông tin trong phạm vi lãnh thổ của bên mình để
xem đó như là điều kiện để triển khai công việc kinh doanh trong lãnh
thổ đó”. Theo VCCI, hiện
nay, mặc dù TPP chưa được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn nhưng Việt Nam và
10 nước còn lại, trừ Mỹ, vẫn tiếp tục đàm phán để đưa ra quyết định
cuối cùng. Do đó, VCCI cho rằng cần hết sức cân nhắc và không nên đặt ra
quy định pháp luật trong nước đi ngược lại hướng của TPP. Theo quan
điểm của VCCI, việc đặt máy chủ ở đâu không quan trọng bằng quy trình
đảm bảo an ninh mạng đối với dữ liệu trên đó. “Máy chủ đặt ở đâu
cũng không có ý nghĩa gì về an ninh thông tin nếu quy trình, kỹ thuật,
công nghệ không đáp ứng yêu cầu chuẩn mực. Nếu các doanh nghiệp, tổ chức
ở Việt Nam mà không được sử dụng những dịch vụ lưu trữ dữ liệu an toàn
nhất để đặt dữ liệu (thường không có máy chủ ở Việt Nam) thì điều này
còn tạo ra nguy cơ mất an ninh mạng cao hơn đối với doanh nghiệp, tổ
chức cá nhân Việt Nam”, văn bản VCCI nêu rõ. Tương
tự, ông Lê Hải Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam,
cho rằng quy định này không mang tính khả thi. Hiện tại, nhiều tập đoàn
cung cấp các dịch vụ lớn mang tính toàn cầu như Google, Facebook,
Amazon… đều có máy chủ tại bên ngoài như Mỹ, Singapore, Hồng Kông...
Nhưng họ không đặt cơ quan đại diện và cũng không đặt máy chủ quản lý dữ
liệu người sử dụng tại Việt Nam. Nếu có đặt máy chủ thì chỉ là một số
máy chủ dự phòng tại các datacenter (trung tâm dữ liệu) lớn ở Việt Nam
mà thôi.
Người dùng ở Việt Nam không quan tâm máy chủ của Facebook hay Google đặt ở đâu
Chúng
ta có thể đưa ra quy định, nhưng trong trường hợp các tập đoàn này
không tuân thủ thì chúng ta sẽ quản lý hay xử lý họ như thế nào? Bởi
việc yêu cầu các ISP chặn dịch vụ của các tập đoàn này là việc hoàn toàn
không khả thi với các tập đoàn lớn vì số lượng máy chủ của họ đặt hầu
như rất nhiều điểm khác nhau. Có chăng, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các
đơn vị cung cấp một số dịch vụ đặc thù cho các lãnh vực thương mại điện
tử, bán lẻ, hàng không… trong nước, khi mà hệ thống booking, đặt vé,
thanh toán của họ sử dụng dịch vụ từ đối tác nước ngoài. Đó là chưa kể
theo phân tích của ông Lê Hải Bình, trong trường hợp Việt Nam muốn quản
lý người dùng, chỉ lấy ví dụ với người dùng mạng xã hội Facebook. Hiện
tại là 64 triệu người. Nếu tập đoàn này đồng ý cho quản lý thì chúng ta
cũng có đủ thiết bị để lưu trữ, hạ tầng và kinh nghiệm, con người để
quản lý được dữ liệu của tất cả người dùng đó hay không? Nên chăng là
xây dựng quy định về cung cấp thông tin khi cần thiết có lẽ phù hợp hơn.
Hạn chế cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
Bên
cạnh việc quy định khó mang tính khả thi, việc đặt ra các điều kiện cho
những đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung qua internet như trên đang được
nhiều chuyên gia cho rằng là rào cản lớn trong phát triển kinh tế của
Việt Nam. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo An ninh mạng
Athena phân tích: Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông
hay đường truyền Internet thì yêu cầu đặt máy chủ, văn phòng đại diện
thì dễ hiểu. Nhưng riêng đối với các công ty cung cấp dịch vụ nội dung
như Google, Facebook thì quy định đặt máy chủ và văn phòng đại diện tại
Việt Nam chưa hợp lý. Vì hiện nay, hoạt động mang tính xuyên biên giới
của các doanh nghiệp đã diễn ra thường xuyên. Bản thân người dùng cũng
không quan tâm doanh nghiệp đặt máy chủ ở đâu mà chỉ quan tâm đến nội
dung cung cấp có thật sự cần thiết hay không. “Tôi
nghĩ bản thân cơ quan soạn luật có vẻ lo lắng về vấn đề kiểm soát nội
dung thông tin. Tuy nhiên trong thời đại công nghiệp số, lưu trữ bằng
điện toán đám mây thì quy định đó là đẩy cái khó cho doanh nghiệp. Thay
vào đó cơ quan quản lý cần có sự mở rộng hợp tác điều tra quốc tế để cần
thiết có biện pháp cụ thể thì phù hợp hơn. Bởi không thể theo tư duy
cái nào không quản được thì cấm. Đó sẽ là kiểu quy định ngăn sông cấm
chợ, hạn chế cơ hội kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cơ hội sáng tạo
của các bạn trẻ trong khi chính phủ đang muốn khuyến khích tinh thần
khởi nghiệp trên cả nước”, ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ thêm.
Bên cạnh đó, Khoản 3, Điều 34 dự thảo luật An ninh mạng cũng quy định: “Các
doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, internet, doanh nghiệp sở hữu hệ thống
thông tin phải thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng
ký tài khoản số để bảo đảm tính bảo mật và tính trung thực của thông tin
đăng ký và phải cung cấp cho cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng
có thẩm quyền...”.
Theo
VCCI, việc yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo tính trung thực của thông tin
đăng ký của người dùng là không khả thi vì doanh nghiệp không thể xác
thực cũng như đảm bảo tính trung thực của thông tin mà người dùng khai
báo.
Thanh Dung (Theo Thanh Niên)
Con gái đứng trước khả năng bị tước vương miện, mẹ Hoa hậu Đại dương 2017 nói gì?
Thu Giang |
1
Bà Nguyệt Quế - mẹ Hoa hậu Đại dương 2017 Ngân Anh lên tiếng trước
khả năng con gái có thể bị tước vương miện nếu không chứng minh được vẻ
đẹp tự nhiên.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân
Anh luôn được mẹ tháp tùng trong mọi hoạt động. Khi con gái tiếp xúc với
báo chí, bà luôn lặng lẽ theo dõi với ánh mắt xen chút lo âu và tự hào.
Nhân dịp ra Hà Nội, bà Nguyệt Quế đã có những trao đổi vơi phóng viên VTC News về những áp lực sau khi con gái trở thành người của công chúng.
-
Chưa kịp vui vì giành được vương miện Hoa hậu Đại dương 2017, Ngân Anh
đã vướng phải hàng loạt những ồn ào thiếu tích cực. Là người mẹ, bà cảm
thấy thế nào?
Khi con gái giành được ngôi vị cao nhất
trong một cuộc thi sắc đẹp, tôi và gia đình rất vui mừng. Tuy nhiên,
bên cạnh đó, chúng tôi cũng có rất nhiều lo lắng.
Tính
Ngân Anh rất nhút nhát. Con ít va chạm với xã hội bên ngoài. Bây giờ, tự
nhiên con được nhiều người chú ý. Bên cạnh những lời động viên, khích
lệ cũng có những bình phẩm thiếu tích cực.
Đặc biệt là
sau đêm chung kết, hình ảnh của Ngân Anh bị chế rất nhiều, không ít
người ví con có cái miệng giống cá chùi kính hay cá ngão. Là người mẹ,
tôi cảm thấy rất đau lòng.
Rất may là Ngân Anh bản lĩnh
hơn tôi. Lúc đầu đọc được thông tin đó, con có chút buồn nhưng sau đó,
con lấy lại tinh thần. Ngân Anh bảo những hình ảnh đó cũng vui mà. Con
còn an ủi tôi rất nhiều. Ngân Anh nói: "Con vẫn ổn và có thể vượt qua
những thử thách hiện tại". Điều này khiến tôi thấy an tâm hơn.
Bà Nguyệt Quế luôn đồng hành cùng con gái - Hoa hậu Ngân Anh trong tất cả các sự kiện sau khi đăng quang.
-
Bên cạnh nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc, Ngân Anh còn vướng phải
nhiều tin đồn như có bạn trai đại gia, mua giải hay cư xử thiếu thân
thiện. Bà nói gì về những thông tin này?
Thông tin
Ngân Anh có bạn trai đại gia giờ tôi mới nghe thấy. Trước đây, con cũng
có những mối tình học trò và thường tâm sự với tôi.
Tôi
không đặt tiêu chuẩn trong việc kén rể. Chỉ cần đó là người đàng hoàng,
tử tế, yêu thương Ngân Anh thật lòng chứ không cần quá giàu có.
Gia
đình không đặt cao chuyện giải thưởng cũng không có ý định hướng con
vào showbiz. Trước đây Ngân Anh muốn làm người mẫu. Trong năm cuối Đại
học, con có chia sẻ dự định tham gia một cuộc thi sắc đẹp nhưng tôi
khuyên nên tập trung vào việc học trước đã. Khi tốt nghiệp rồi, con muôn
tham gia trải nghiệm điều gì, bố mẹ cũng ủng hộ.
Tham dự cuộ thi Hoa hậu Đại dương 2017 là quyết định của Ngân Anh. Chúng tôi tôn trọng nhưng gia đình không giàu có tới mức đủ tiền mua giải cho con.
Còn
từ nhỏ, tính Ngân Anh đã rất nhút nhát. Chính vì thế, người lạ sẽ có
cảm giác con không hòa đồng, thân thiện nhưng nếu tiếp xúc sẽ thấy Ngân
Anh rất thoải mái và dễ thương.
- Mới đây, một số thí
sinh "tố" BTC Hoa hậu Đại dương ép họ tiếp rượu hay phải cởi đồ trước
bác sĩ nam khi kiểm tra nhân trắc học… Bà có biết thông tin này?
Tôi
không biết gì về những điều trên, cũng không nghe thấy con gái kể gì.
Tôi nghĩ, Hoa hậu Đại dương là cuộc thi cấp quốc gia, chắc không có
chuyện đó đâu.
Mẹ Hoa hậu Đại dương Ngân An
- Cuộc sống của gia đình bà thay đổi như thế nào sau khi Ngân Anh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017?
Nói chung là đảo lộn rất nhiều. Từ lúc con đăng quang, các bữa cơm gia đình thường xuyên không diễn ra đúng giờ như trước kia.
Tuy
nhiên, đó chỉ là những xáo trộn trong nề nếp sinh hoạt thôi chứ về nếp
sống, trước đây chúng tôi sống như thế nào thì bây giờ sẽ vẫn thế chứ
không thay đổi gì.
Chúng tôi hoàn toàn không có ý định
hướng con vào showbiz nhưng bây giờ lỡ rồi thi phải đồng hành cùng con.
Chúng tôi rất lo lắng cho tương lai của Ngân Anh nhưng không ngăn cản.
Những quyết định trong cuộc sống đều do con lựa chọn. Cha mẹ và chị gái
chỉ ở bên, cho con lời khuyên và giúp đỡ khi con gặp khó khăn.
Tôi cũng có chút yên lòng khi Ngân Anh hứa sẽ duy trì việc học bên cạnh các hoạt động nghệ thuật.
-
Mới đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa
hậu Đại dương 2017 giải trình về thông tin Ngân Anh phẫu thuật thẩm mỹ.
Trong trường hợp xấu nhất, Ngân Anh có thể bị tước vương miện. Bà nghĩ
sao về điều này?
Ngân
Anh mới đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 ít ngày. Chúng tôi vì
quá bận rộn nên cũng chưa nghĩ nhiều tới khả năng đó nhưng nếu nó xảy
ra, chắc chắn Ngân Anh sẽ tổn thương rất nhiều.
Từ nhỏ,
Ngân Anh đã rất giống mẹ, cơ thể rất dễ bị dị ứng khi thay đổi môi
trường sống. Trước đêm chung kết, Ngân Anh có tham gia các hoạt động tại
Phan Thiết cùng các thí sinh khác. Việc này khiến da của con bị nổi
những nốt sần và môi bị sưng, trông thiếu tự nhiên.
Còn một năm trước, Ngân Anh có đi nâng mũi. Khi biết chuyện tôi đã mắng con. Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Đại dương 2017,
Ngân Anh đã tháo phần sụn mũi giả và thông báo với ban tổ chức điều
này. Ngân Anh cũng đã chụp X-quang để chứng minh không có vật thể lạ
trong mũi.
Ngân Anh cũng đã hoàn thiện hồ sơ chứng minh
vẻ đẹp của mình là tự nhiên để gửi ban tổ chức. Họ sẽ làm việc với Cục
Nghệ thuật biểu diễn để có quyết định cuối cùng.
Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!
theo VTC
NSND Ngọc Giàu đau đớn "nát cõi lòng" khi con gái qua đời vì ung thư máu
Shindo |
0
Nỗi đau từ việc mất đi con gái đã khiến cho NSND Ngọc Giàu bỏ hát và
bỏ nhà đi lang thang từ chiều tối đến hừng sáng suốt 5 tháng trời.
Tập 6 của chương trình truyền hình Sau ánh hào quang sẽ lên sóng vào tối 6/11 với sự góp mặt của khách mời Ngọc Giàu.
Cùng sự dẫn dắt của "con yêu" Trấn Thành, "má" Ngọc Giàu sẽ ngược dòng
thời gian để trở về với cô bé trong xóm nghèo Thủ Thiêm hơn 60 năm
trước.
Ngọc Giàu.
Nhiều
người vẫn tin rằng đời người chỉ kéo dài đến tuổi 60 nên kháo nhau sống
vội, sống vàng. Ấy vậy mà có người "con gái" đã dâng tặng cả cuộc sống
mình cho công chúng qua lời ca tiếng hát.
Một đời nhả tơ, bao thế
hệ đã yêu thương và gọi cô bằng cái tên không thể thay thế: Ngọc Giàu.
72 năm qua, NSND Ngọc Giàu đã sống trọn mà không vội, sòng phẳng nhưng
cũng rất nghĩa tình.
Video tạm dừng
Tập 6 "Sau ánh hào quang": Ngọc Giàu kể chuyện lấy chồng hơn 32 tuổi
NSND
Ngọc Giàu tên đầy đủ là Phong Thị Ngọc Giàu. Cô là con gái út trong một
gia đình có 7 nhân khẩu tại vùng ven Thủ Thiêm. Thời ấy, nghèo là cơn
ác mộng luôn ám ảnh gia đình của nữ nghệ sĩ.
Họ túng quẫn đến mức
phải đi dọc đường, lần tìm những cây lát, cây nắn đem về chẻ đôi, lọc
lấy ngọn mà ăn lót dạ qua ngày. NSND Ngọc Giàu kể với Trấn Thành: "Vì nghèo quá nên ông bà ngoại mới đặt cho má cái tên kim tiền như vậy".
Ngọc Giàu và Trấn Thành.
Từ nhỏ, bé Ngọc Giàu đã thích đi ca nhưng không hề biết chữ do: "Nhà không có gạo thì tiền đâu mà học". Không chịu thua cái nghèo, Ngọc Giàu miệt mài đi bộ 3 cây số hàng ngày để xin học chữ tại một nhà thờ.
Lắm
lúc, cô gục giữa đường, phải ăn tạm nắm cơm bỏ thừa của bạn đồng lứa vì
đói. Ngất lên ngã xuống nhưng bé Ngọc Giàu vẫn không nản lòng vì em
biết: "Phải biết chữ mới ca được".
Trời không phụ lòng,
Ngọc Giàu chính thức bước vào thế giới phù hoa ca diễn khi chỉ mới 10
tuổi. 4 năm sau, cô khiến cả miền Nam rưng rưng khóc cùng mình với vở
cải lương Áo tình đắp mộ người yêu - một tác phẩm được soạn giả Viễn Châu dành riêng cho cô.
Từ
đấy, cô bước lên đài danh vọng khi trở thành nghệ sĩ hoa niên đầu tiên
trúng hợp đồng trị giá 50 ngàn đồng. NSND Ngọc Giàu kể: "Ngày ấy 1 ngàn rưỡi là được 1 lượng vàng rồi. Công nhận ngày đó má xuất sắc".
Ngọc Giàu rất "sòng phẳng" trong chuyện tình cảm. Bà tự nhận mình rất thích tình yêu vì: "Mỗi lần được yêu là con người mình nó phấn chấn lắm". Khi đang là cái tên ăn khách bậc nhất, Ngọc Giàu bất ngờ kết hôn khi vừa tròn 17 tuổi.
Nữ nghệ sĩ 72 tuổi kể: "Đang đi hát tự nhiên ba kêu về lấy chồng rồi định ngày cưới luôn chứ có biết yêu là gì đâu". Cô cho biết mình bị gả đi vì để trả ơn giúp đỡ của nhà người ta dành cho gia đình mình.
Vì
lễ giáo, Ngọc Giàu chỉ biết lau vội nước mắt rồi ngậm ngùi làm vợ người
chồng hơn mình 32 tuổi với một đám cưới dài 3 ngày. Trên xe hoa, Ngọc
Giàu ngồi thụp xuống gầm xe vì xấu hổ.
Nàng 17 - chàng 49, đến giờ nghệ sĩ Ngọc Giàu vẫn giật mình: "Trời, chênh lệch dữ vậy hả con?" khiến Trấn Thành bật cười. NSND Ngọc Giàu bồi hồi nhớ lại cái ngày sau khi làm đám cưới: "Cưới rồi mà chẳng có cảm giác gì hết. Có yêu đâu mà kêu là vợ chồng!"
Hội đủ thanh lẫn sắc, Ngọc Giàu được chồng hết mực thương yêu, chiều chuộng. Nữ nghệ sĩ kể: "Ổng khen má em thơm thiệt thơm, dễ thương quá!". Ngặt nỗi, Ngọc Giàu không cho chồng "đụng vào người".
Đêm động phòng, cô dâu trẻ khóc như mưa tuôn vì: "Trước đến giờ đi hát toàn ngủ với chị Thanh Nga thôi". Chồng chỉ vừa chạm tay và dặn nằm kề, Ngọc Giàu đã hét: "Ai cho anh đụng tay tui? Mắc giống ôn gì vợ chồng là phải ngủ chung?".
Chẳng
có tình cảm nên cô thẳng thừng tuyên bố vì nghe lời ba má nên mới lấy
chồng. Cứ thế, nàng dâu Ngọc Giàu bướng bỉnh đến mức cha mẹ ruột phải
xin rước về vì: "Em còn bé quá, đợi em lớn chút rồi vợ chồng tái ngộ".
2
năm sau, khi chồng 51 tuổi hân hoan sang đón cô vợ 19 tuổi thì hồn xuân
phơi phới vẫn lạnh lùng không cho chồng đụng vào người.
Vì chữ "nghĩa", nữ nghệ sĩ kéo dài cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt suốt 19 năm. Khi chia tay, NSND Ngọc Giàu cho biết: "Nhà cửa tài sản má cho ổng hết". Cô và người chồng ấy có cùng nhau một người con đặt tên Ngọc Hân.
Ở
tuổi hoa niên, nếu Ngọc Giàu nắm giữ hào quang thì con gái cô lại bị
tước đi mạng sống bởi bệnh ung thư máu. NSND Ngọc Giàu trầm ngâm kể: "Nếu
giờ còn sống chắc nó cũng 47, 48 tuổi rồi. Hân đang đi thi lớp 7 thì
xỉu. Bác sĩ nói bị ung thư máu thì 1 tuần sau là chết".
Video tạm dừng
Tập 6 "Sau ánh hào quang": Ngọc Giàu xúc động kể chuyện con gái qua đời vì ung thư máu
Từ
đây, nữ nghệ sĩ lẫy lừng đã thuật lại cuộc trò chuyện cuối cùng với con
gái trước khi mất. Ái nữ của NSND Ngọc Giàu nói cùng mẹ: "Hân nói
cho Ngọc Giàu nghe, Giàu đừng có buồn. Giàu buồn là Hân đi không đành.
Hôm nay là ngày mấy rồi Giàu? Hân nói mùng 8 Hân đi. Giàu giữ đem xác
Hân về".
Quả đúng như thế, người con đầu lòng của nữ nghệ sĩ đã mất đúng ngày mình nói. Tâm tình cùng Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu nói: "Má cam đoan là người khác đã nói chứ không còn là con gái má nữa".
Kể
từ cái chết của con, nghệ sĩ Ngọc Giàu bỏ hát và thường đi lang thang
từ chiều tối đến hừng sáng suốt 5 tháng trời. Người mẹ ấy đi nhặt những
mảnh đời trong bóng tối để chiêm nghiệm sự vô thường của cuộc sống. "Con gái dạy má hiểu chuyện hơn ngày xưa gấp 100 lần" - NSND Ngọc Giàu thỏ thẻ.
Sau
cuộc hôn nhân đầu tiên, Ngọc Giàu được biết bao chàng trai săn đón,
trồng cây si năm này qua tháng nọ. Nữ nghệ sĩ tự hào kể: "Nhiều ông là bác sĩ, kỹ sư vậy mà cũng trèo lên hái mận tặng má như thường".
Thế
nhưng, cô đã phải lòng người đàn ông xứ Bắc kém mình nhiều tuổi. Họ gặp
nhau mỗi lúc nghệ sĩ Ngọc Giàu đi thăm mộ con. Lần nào cũng thế, ông cứ
theo để xin được giúp cô rửa mộ. Lặng thầm và bền bỉ, ông chiếm trọn
vẹn trái tim của viên ngọc chói trong nền nghệ thuật Việt Nam.
Thầy trò HLV Jose Mendez tiếp tục khiến cả khu vực phải nể phục với
chiếc Cúp thứ 13 trong 14 lần tổ chức giải đấu này. Sự thống trị tuyệt
đối của bóng đá Thái Lan dù không có những cái tên giỏi nhất khẳng định
đẳng cấp của họ.
Trước trận chung kết tối 3/11 giữa Thái Lan và Malaysia, hàng ngàn
CĐV chủ nhà đã không buồn nán lại chứng kiến vì thất bại của Việt Nam
trong trận tranh HCĐ với Myanmar. Họ đã không được chứng kiến một trận
đấu kịch tính đến phút chót của 2 đội bóng xứng đáng lọt vào đến chung
kết nhất giải vô địch Đông Nam Á 2017.
Malaysia có thể là cái tên
khiến Việt Nam phải nghĩ lại về thế "kèo trên" sau giải đấu năm nay. Họ
bị đánh giá dưới cơ cả chủ nhà nhưng việc "biết mình, biết ta" đã giúp
Malaysia thăng hoa ở giải đấu này. Trận chung kết, người Thái đã suýt
chút nữa phải khốn khổ đánh rơi Cúp.
Thái
Lan chứng tỏ mình là thế lực số 1 của Đông Nam Á bằng màn lội dòng
ngoạn mục trước Malaysia để 13/14 lần vô địch. Ảnh: Khánh Hiệp
8
phút đầu trận, Thái Lan đã phải trả giá bằng 2 tình huống phản công
nhanh của Awalluddin và Ridzan. Cao trào bắt đầu từ bàn gỡ 1-2 của
Sosawaeng. Đầu hiệp 2, Awalluddin tiếp tục tái hiện cách biệt 2 bàn cho
Malaysia từ cú sút xa không thể cản phá.
Nhưng bản lĩnh
của Thái Lan khác với chủ nhà Việt Nam, những người đã thua Malaysia vì
bị dẫn trước như thế. Bất chấp đối thủ phòng thủ chủ động, Thái Lan đã
tìm được 2 bàn gỡ nhờ công của Osamanmusa và Jetsada. Tỷ số 3-3 được giữ
đến khi khép lại 40 phút, buộc 2 đội phải thi đấu thêm 10 phút hiệp
phụ.
Thái Lan "Vua vẫn là Vua". Ảnh: Khánh Hiệp
Ở
2 hiệp đấu này, Malaysia không thể chống đỡ những pha lên bóng tấn công
rất mạch lạc của đối thủ. Họ thậm chí còn bỏ qua cơ hội vàng khi thực
hiện không thành công quả đá 10m do Thái Lan phạm 6 lỗi tổng hợp. Phút
45, Ronnachai thực hiện đòn trừng phạt đối thủ bằng pha bóng đẹp mắt
trước khi ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3 cho Thái Lan.
Thêm
một lần người Thái khẳng định sức mạnh thuyết mục ở bộ môn futsal trên
đất Việt Nam. Với đội chủ nhà, càng đau hơn cho các CĐV khi đây có thể
xem là đội tuyển kém nhất lịch sử nếu so sánh về những lần tham gia
trước đó. 2 lần giải đấu tổ chức trên sân nhà trước đây, Việt Nam đều
giành HCB vào các năm 2009 và 2012.
Mourinho hẳn sẽ rất vui góp tay khiến "người yêu cũ" ruồng rẫy "tình mới"
Quế Nam |
0
Cách đây một thập kỷ, Man United và Chelsea đang là hai đội bóng
mạnh nhất châu Âu. Bây giờ, họ đều là hai gã khổng lồ tìm lại hào quang
chưa xa.
1. Cuộc sống khiến
người ta quên mất thời gian trôi nhanh ra sao, và chúng ta đã già như
thế nào. Đã mười năm trôi qua kể từ khi Kaka giành Quả bóng vàng, trước
khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo biến giải thưởng cá nhân ấy thành
cuộc chơi của riêng họ. Ngày nào thế giới còn sợ hiểm họa Y2K, còn hồi
hộp chờ đón năm 2000, giờ chúng ta đã cách cột mốc ấy... 17 năm.
Và
mới một thập kỷ trước thôi, Man United và Chelsea hãy còn là hai đội
bóng mạnh nhất hành tinh. Nemanja Vidic nói với ESPN vào thời gian ấy:
"Tôi biết sẽ có những quan điểm khác từ các CĐV. Nhưng đến trên quan
điểm của tôi, Liverpool và Man City không còn là đối thủ lớn nhất nữa.
Đội
bóng ấy là Chelsea. Chelsea thúc đẩy chúng tôi và chúng tôi thúc đẩy
họ. Hai đội cùng so kè và cùng tiến lên, từ Premier League, Cúp quốc gia
cho đến châu Âu. Chúng tôi đẩy giới hạn của nhau lên đến tận cùng".
Trận chung kết Champions League 2008 là cột mốc đánh dấu sự chiếm lĩnh đỉnh cao châu Âu của bóng đá Anh.
Một
trong những đỉnh cao của sự nghiệp Vidic chính là trận chung kết
Champions League ở Moscow vào năm 2008. Ở đó, trận đấu phải giải quyết
trên chấm 11 mét, và John Terry đã có cú trượt chân đi vào lịch sử.
Một
năm sau đó, Chelsea đã có thể tái ngộ Man United ở một trận chung kết
khác, nếu như bàn thắng vào phút bù giờ của Andres Iniesta không khép
lại một trận đấy đầy tranh cãi. Ở trận đấu ấy, có cảm giác như trọng tài
muốn ngăn Chelsea đi tiếp, tránh tái lập một trận chung kết toàn Anh.
Tất
cả những việc ấy: sự lớn mạnh của Chelsea, Man United và những cuộc đối
đầu nảy lửa giữa họ đều khởi nguồn từ sự xuất hiện của Jose Mourinho.
Với Mourinho, Chelsea giành Premier League đầu tiên sau nửa thế kỷ. Họ
bảo vệ thành công danh hiệu ấy vào năm 2006. Trận đấu chính thức giữ Cúp
Premier League ở lại Stamford Bridge là chiến thắng 3-0 đầy biểu tượng
trước Man United.
2. Trong
cuốn hồi ký của mình, chính Sir Alex Ferguson phải thừa nhận: sự xuất
hiện của Chelsea làm thay đổi cán cân quyền lực tại giải Ngoại hạng Anh.
Trước đó, đối thủ đáng sợ nhất của Man United là Arsenal.
Vấn
đề là Man United vốn đã chơi tệ ở Stamford Bridge từ trước khi Mourinho
đến. Trong 20 mùa gần đây, họ chỉ thắng được ở đó vỏn vẹn có 3 lần, hòa 7
và thua 10 trận. Trong 15 lần gần nhất làm khách ở Stamford Bridge, Man
United thắng được đúng một trận vào năm 2012. Hôm ấy Chelsea phải rời
sân với chỉ 9 người trên sân.
Mourinho biết tất cả điều đó. Và
giờ ông phải giúp Man United thay đổi thành tích đối đầu nghèo nàn ấy.
Đấy là một câu chuyện giàu cảm hứng.
Mourinho chưa bao giờ quên Chelsea.
Mourinho
chưa bao giờ quên Chelsea. Ai cũng biết điều đó. Chelsea là đội bóng
duy nhất ông trở lại làm việc sau khi đã chia tay cho đến lúc này. Ngày
trở lại đó, ông trịnh trọng tuyên bố mình là "Người hạnh phúc". Bởi vì
hơn chục năm sự nghiệp, đấy là lần đầu tiên Mourinho được làm việc cho
"CLB mà tôi yêu". Kết quả là sau hai năm rưỡi, "CLB mà tôi yêu" tống
Mourinho ra đường lần thứ hai.
Cảm giác nhìn Antonio Conte thành
công và được yêu mến thật sự khó nuốt trôi với Mourinho. Nó giống như ta
nhìn thấy ai đó ngủ rất ngon trên cái giường của mình vậy. Mùa giải năm
ngoái, khi cùng Man United trở lại đây, Mourinho đã giơ ba ngón tay
trên đường rời sân, rồi ông nói trong phòng họp báo: "Chừng nào một HLV
giành được 3 chức vô địch Anh như tôi đã, từ đây đến khi ấy thì tôi vẫn
là huyền thoại".
Mourinho luôn nhìn về Chelsea. Thế nên khi nghe
Conte phàn nàn về những chấn thương, Mourinho bảo: "Tôi không khóc vì
những chấn thương như một số HLV khác". Ai mà không biết "một số HLV
khác" chính là Conte. Và Conte đã phản pháo lại, chỉ trích đích danh
Mourinho.
Nếu Conte thất bại với Chelsea, hẳn Mourinho là người vui nhất.
Mourinho
như một người phụ nữ bị phụ tình, thấy "người yêu cũ có người yêu mới"
thì sinh lòng oán hận. Đấy là một cảm xúc tiêu cực, nhưng lại... rất
người. Nó cho thấy phía sau vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu bạc kia vẫn là một
trái tim nóng bỏng. Fan Chelsea chia rẽ vì Mourinho. Một nửa vẫn yêu
ông, một nửa đã ngả về phía Conte.
Lần
trở về này, Mourinho đã có một tư thế khác. Conte đang dần sa cơ, báo
Marca thậm chí còn loan tin là Roman Abramovich đã chuẩn bị sa thải ông.
Mourinho thì đang cùng Man United đua chức vô địch với Man City. Và
Stamford Bridge là nơi ông gửi đi một thông điệp, trong cái ngày
Mourinho đối diện với "người yêu cũ".
Phil
Jones và Antonio Valencia đã được cho nghỉ ngơi hồi giữa tuần. Ander
Herrera, Marcus Rashford và Ashley Young chỉ ngồi dự bị. Tất cả đều được
ưu tiên cho trận đấu vào Chủ Nhật này.
Nếu Mourinho là người
đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài chôn vùi Conte, ông sẽ là
người hạnh phúc trở lại. Thấy người yêu cũ trục trặc với người yêu mới
là một cảm giác thoải mái lạ thường. Biết vậy là không tốt, nhưng... cảm
xúc thì làm gì có lý lẽ.
theo Trí Thức Trẻ
Hình ảnh hiếm hoi của con trai bin Laden ngày cưới vợ
03/11/2017 16:19
(NLĐO) - Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mới đây đã công bố đoạn
video hiếm hoi về con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Hamza bin Laden, người con trai được Osama bin Laden yêu quý, luôn
giữ kín hình ảnh của mình khi còn nhỏ. Hamza được cho là đang chuẩn bị
trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức khủng bố al-Qaeda.
Đoạn video
vừa được CIA công bố hôm 1-11 là một phần tài liệu thu được trong chiến
dịch đột kích vào nơi ở của Osama bin Laden vào năm 2011.
Giới
chức Mỹ cho biết những hình ảnh trong video là cảnh đám cưới của Hamza,
được cho là diễn ra trước năm 2009 tại Iran. "Băng video trên quay cảnh
đám cưới của Hamza với con gái của một thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda. Trong
các tài liệu của mình, Osama bin Laden rất quan tâm đến quá trình trưởng
thành của Hamza" – ông Bill Roggio, Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD), cho biết.
Hamza bin Laden. Ảnh cắt từ clip
Vào
thời điểm diễn ra đám cưới, Osama bin Laden đang lẩn trốn nhưng các nhà
phân tích nói với đài CNN rằng y rất nóng lòng muốn xem video quay cảnh
đám cưới nêu trên và đảm bảo mọi thành viên cấp cao của al-Qaeda đều
tham dự.
Từ nhỏ, Hamza đã thường được giới thiệu trong các đoạn
video tuyên truyền của al-Qaeda, tay cầm khẩu súng trường tự động của
cha, đọc thơ hay tham gia vào các buổi tập luyện quân sự với những cậu
bé khác. Hamza hiện được cho là đang trong độ tuổi 25-29.
Al-Qaeda những năm gần đây đã ngày càng gia tăng kêu gọi con trai Osama bin Laden hỗ
trợ loan truyền thông điệp tuyên truyền. Thế nhưng, bất chấp có thông
tin vị thế Hamza bin Laden ngày càng tăng trong tổ chức khủng bố này,
hình ảnh của y vẫn được giữ kín cho đến bây giờ.
Giới chức Mỹ cho
biết Hamza đã ở bên cạnh Osama bin Laden trước vào sau sự kiện tấn công
khủng bố đẫm máu 11-9, nhưng sau đó trốn sang Iran cùng với những thành
viên gia đình khác, theo FDD.
Mặc dù Hamza và gia đình ban đầu
được chào đón tại Iran sau sự kiện 11-9, sự hiện diện của họ sớm trở
thành nguồn cơn mâu thuẫn giữa al-Qaeda và Iran.
Hamza nghiên cứu tư tưởng chiến đấu của al-Qaeda trong quá trình bị quản thúc tại Iran
sau sự kiện 11-9, theo cựu nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI)
Ali Soufan. Ông Soufan tiết lộ Hamza khẳng định đã sẵn sàng chiến đấu
cùng đội quân thánh chiến trong một lá thư gửi cha mình.
Đầu năm
nay, Hamza đã phát đi thông điệp kêu gọi tấn công khủng bố theo kiểu
"sói đơn độc" nhắm vào người Do Thái, Mỹ, phương Tây và Nga.
Cao Lực (Theo CNN)
Nhặt được khúc gỗ xấu xí về vứt xó 5 năm, người đàn ông không ngờ đó là gia tài 70 tỷ đồng
Theo truyền thông Trung Quốc, một khúc gỗ quý hiếm với tuổi
đời ước tính lên đến 600 năm đã được phát hiện tại bãi cỏ hoang phía sân
sau một nhà máy chế tạo đồ gỗ tại huyện Gia Ngư, tỉnh Hồ Bắc (Trung
Quốc).
Được biết đây là gỗ của một loại cây có tên là Phoebe zhennan, người ta còn gọi nó với cái tên Golden Thread.
Không ai nghĩ khúc gỗ trông xấu xí mà lại có giá trị cao đến như vậy.
Gỗ
của cây Phoebe zhennan rất quý, thường được giai cấp quý tộc hay những
nhà giàu Trung Quốc xưa kia dùng để dựng nhà cửa, làm đồ nội thất.
Người phát hiện ra khúc gỗ này là ông Lei Jun, giám đốc của nhà máy nơi khúc gỗ hiếm được phát hiện. Theo trang South China Morning Post,
khúc gỗ này được ông Lei mang về nhà máy từ tháng 12 năm 2012, tức là
khoảng 5 năm trước, khi một ngư dân đề nghị ông giúp đỡ vì khúc gỗ mắc
vào lưới đánh cá. Tuy nhiên, khi đó ông không hề phát hiện ra giá trị
thực của nó. "Tôi mang nó về đây từ 5 năm trước. Tôi nghĩ nó
chỉ là một khúc gỗ rất bình thường, dài 19m, đường kính lớn hơn thắt
lưng một chút nhưng nó rất nặng, tới 5 tấn. Vì trọng lượng của nó nên để
mang về nhà máy chúng tôi đã phải mất rất nhiều công sức, thậm chí tôi
đã phải thuê người vận chuyển nó với tổng chi phí lúc đó là 90.000 NDT", ông Lei nói trong một cuộc phỏng vấn với bao giới.
Trong
5 năm sau đó, chẳng có ai ngó ngàng tới khúc gỗ vì vậy nó đã yên vị ở
khu vực sân sau của nhà máy từ đó cho tới thời gian gần đây, ông Lei và
nhà máy của ông tham gia một sự kiện khảo cổ học.
Các chuyên gia
sau khi thực hiện thẩm định khúc gỗ đã khẳng định rằng đây quả thực là
một bảo vật quý hiếm và có giá trị lịch sử lớn.
Một sản phẩm làm từ gỗ của cây Phoebe zhennan.
Tuy
nhìn bề ngoài nó trông chẳng khác gì một thân gỗ mục nát nhưng khi được
đánh bóng người ta mới nhìn thấy một màu vàng bóng bao phủ lên nó.
Kết
luận ban đầu, các nhà khảo cổ học cho rằng nguồn gôc của khúc gỗ này là
ở Ya’an thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nơi đã từng tìm thấy những cây
Phoebe zhennan với tuổi đời lên đến 400 năm. Có thể nó đã bị đánh rơi
trong quá trình vận chuyển từ Tứ Xuyên sang Bắc Kinh để phục vụ cho việc
xây dựng cung điện triều Minh.
Cai Jiwu, một chuyên gia làm việc tại Viện Văn hóa Trung Quốc, cho biết: "Gỗ
của cây Phoebe zhennan là một loại gỗ cực kỳ hiếm và thường được các
gia đình hoàng gia, quý tộc sử dụng trong việc xây dựng nhà cửa, cung
điện".
Mặc dù được định giá với
giá trị lên tới 20 triệu NDT (khoảng 70 tỷ đồng) nhưng ông Lei đã từ
chối bán khúc gỗ này, thay vào đó, ông tặng nó cho một bảo tàng, trang Chutian Golden News cho biết. "Tôi
đã đọc tin tức và được biết rất nhiều bảo vật của Trung Quốc bị thất
lạc và bán ra nước ngoài. Tôi nghĩ, những gì thuộc về lịch sử và văn hóa
dân tộc thì nên được trưng bày và lưu trữ trong bảo tàng", ông Lei nói.
Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont của Catalonia phát biểu tại Brussels ngày 2-11 - Ảnh: REUTERS
Theo
hãng tin AFP, một ngày sau khi ông Carles Puigdemont không tới trình
diện tòa theo trát đòi, lệnh tầm nã ông trên toàn châu Âu đã được tòa
tối cao Tây Ban Nha phát đi.
Thẩm phán Tây Ban Nha cũng bác yêu
cầu được điều trần qua kết nối video trực tuyến từ Bỉ của ông Carles
Puigdemont, hãng tin Reuters cho biết.
Động thái mới của tòa càng như đổ thêm dầu vào lửa với những người biểu tình ủng hộ ông Carles Puigdemont.
Đã
là đêm thứ hai liên tiếp họ mang theo cờ Catalonia và biểu tình rầm rộ ở
Barcelona để phản đối việc bắt giữ và truy nã các thành viên cấp cao
trong chính quyền bị giải tán.
Các công tố viên Tây Ban Nha muốn buộc ông Carles
Puigdemont, hiện đang nương náu ở Bỉ, các tội danh làm phản, kích động
nổi loạn và lạm dụng công quỹ.
Ngày 2-11 ông Carles Puigdemont đã
phớt lờ trát đòi của tòa tối cao yêu cầu ông tới trình diện và điều trần
về việc Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập vừa qua.
Lệnh truy
nã trên toàn EU cũng được tòa Tây Ban Nha phát đi với 4 quan chức bị bãi
nhiệm khác trong chính quyền Catalonia. Những người này đều đã không có
mặt tại tòa và cáo trạng tại tòa cũng nói họ đang ở Bỉ.
Ngày 2-11
thẩm phán tòa tối cao Tây Ban Nha đã yêu cầu tạm giam cấp phó của ông
Carles Puigdemont và 7 cựu quan chức Catalonia khác để chờ xét xử, đề
phòng việc họ cũng bỏ trốn như những người khác.
Phát biểu trên
kênh truyền hình RTBF của Bỉ ngày 3-11, trước khi lệnh truy nã toàn châu
Âu được phát đi, ông Carles Puigdemont cho biết ông không trốn tránh
"công lý thực sự" mà chỉ trốn tránh hệ thống pháp luật của Tây Ban Nha
"rõ ràng đã bị chính trị hóa".
"Tôi đã nói với các luật sư của
mình để họ thông báo với cơ quan tư pháp Bỉ rằng tôi hoàn toàn chấp nhận
để họ xử trí sự việc", ông nói.
Ông Puigdemont cũng đang cân nhắc việc tham dự cuộc bầu cử lại tại Catalonia ngày 21-12 tới.
Hãng
tin Reuters dẫn lời ông Eric Van der Sypt, công tố viên liên bang Bỉ,
cho biết họ sẽ nghiên cứu về lệnh bắt ông Carles Puigdemont mà phía Tây
Ban Nha phát đi, sau đó sẽ chuyển nó cho một thẩm phán điều tra trong
một hoặc hai ngày sau đó.
Theo Reuters, lệnh truy nã toàn châu Âu
có thể bị chặn lại ở Bỉ vì nhiều lý do chủ yếu liên quan tới thủ tục. Có
thể sẽ mất tối đa tới 3 tháng để phía Bỉ quyết định có nên dẫn độ ông
Puigdemont trở lại Tây Ban Nha hay không
TTO
- 8 cựu quan chức bị bãi nhiệm vùng tự trị Catalonia vừa bị thẩm phán
tòa tối cao Tây Ban Nha tuyên lệnh tạm giam phục vụ công tác điều tra,
xét xử.
D. KIM THOA
Vũ khí được sử dụng trong Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917
THÙY LINH |
1
Cách đây 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik đứng đầu là
V.I.Lenin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất
loại khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, lập nên nhà
nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử
nhân loại.
Sau 100 năm, lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của cách mạng Tháng Mười Nga
là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa
sáng, luôn là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng
của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam.
Về
lĩnh vực quân sự, Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại cho Việt Nam nhiều
bài học quý về xây dựng quân đội, bảo vệ chính quyền cần được tiếp tục
nghiên cứu, vận dụng, phát triển trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng
cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Báo Quân đội nhân dân Điện tử
trân trọng giới thiệu những hình ảnh có giá trị về những vũ khí được sử
dụng trong những ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917.
Các
chiến sĩ Cận vệ đỏ được trang bị súng trường Mosin đang ngồi bên đống
lửa trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917 tại Petrograd.
Đội
tuần tra thủy thủ của Hạm đội Baltic được trang bị súng carbine Mosin
đang kiểm tra tài liệu trên đường phố Petrogad năm 1917
Đội
Cận vệ Đỏ trên đường phố Moscow trong tháng 10 năm 1917. Một trong
những chiếc xe buýt đầu tiên ở Moscow được sử dụng để làm phương tiện
cho một đội "lực lượng phản ứng nhanh" được trang bị súng máy Maxim.
Binh lính và lực lượng dân quân tự vệ được trang bị súng trường Mosin
và súng trường Berdan tại Cung điện Smolny trong những ngày Tháng Mười
năm 1917
Những người lính trên một chiếc xe bọc thép hạng nặng Ilya Muromets
tiến đến Smolny theo quyền kiểm soát của Hội đồng Cách mạng Quân sự
Petrograd năm 1917 .
Các
chiến sĩ Cận vệ Đỏ, được trang bị súng trường Mosin, bảo vệ phòng làm
việc của lãnh tụ V.I.Lenin tại Điện Smolny trong những ngày Cách mạng
Tháng Mười năm 1917.
Các chiến sĩ Cận vệ Đỏ và binh lính cách mạng được trang bị pháo 76mm mẫu năm 1902 bảo vệ Điện Smolny.
Các sự kiện cách mạng tại Moscow. Các công nhân trên xe bọc thép tại Quảng trường Đỏ năm 1917.
Một buổi huấn luyện đội Cận vệ Đỏ gần Điện Smolny năm 1917. Trong tay các chiến sĩ Cận vệ Đỏ là khẩu súng trường Berdan.
Các
chiến sĩ Cận vệ Đỏ đang đọc tờ rơi trên đường phố Petrograd trong những
ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Chiến sĩ Cận vệ Đỏ (người đứng
giữa) đeo bên hông một khẩu súng lục Parabellum còn gọi là súng lục
Luger mẫu năm 1900 được bọc bằng bao da.
Các chiến sĩ Cận vệ Đỏ trong một buổi tập bắn súng máy tự động 37mm Maxim tại Điện Smolny năm 1917.
theo Quân đội nhân dân
Quân đội Nga phát hiện 14 máy bay do thám nước ngoài ở biên giới
VietnamPlus |
1
(Nguồn: sputniknews)
Sputnik đưa tin, Ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện
14 máy bay đang tuần ở các khu vực biên giới phía Tây, Đông và Bắc Cực
của nước này trong tuần qua.
Tờ Krasnaya Zvezda (Red Star) dẫn nguồn bộ trên cho hay, các máy bay Nga đã được xuất kích năm lần để truy đuổi số máy bay do thám trên.
Trong
số những máy bay này có chín chiếc bị phát hiện ở biên giới phía Tây,
hai chiếc ở Bắc Cực, hai chiếc ở dải biên giới Tây Nam và một chiếc ở
sườn Đông.
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, phía Nga đã phát hiện ba tàu lạ đang tuần tra ở các hải giới nước này./.
theo VietnamPlus
Nga sẽ thảo luận về việc cung cấp đạn dược cho Việt Nam
Moskva
(Sputnik) - Tại triển lãm Thái Lan Defense & Securuty-2017, tập
đoàn "Tehmash" sẽ thảo luận với đại diện ngành công nghiệp quốc phòng
Thái Lan, Việt Nam và Indonesia về cung cấp đạn dược cho các nước này,
Tổng giám đốc tập đoàn, ông Vladimir Lepin nói với các phóng viên hôm
thứ Năm.
Triển lãm Thailand Defence&Securuty-2017 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 tại Bangkok.
"Tham gia Triển lãm Quốc phòng và An ninh là
bước tiếp theo của chúng tôi để tăng cường vị trí của Nga trên thị
trường vũ khí thế giới. Phái đoàn "Tehmash" tham gia tích cực các chương
trình kinh doanh của sự kiện, các cuộc họp theo lịch trình và đàm phán
với đại diện của Thái Lan, Việt Nam và Indonesia để thảo luận về các hợp
đồng hiện có và định hướng hợp tác tương lai", — dịch vụ báo chí dẫn
lời Tổng giám đốc tập đoàn.
Các gian hàng "Techmash" sẽ trình bày lựu chống tăng RPG-30 và
RPG-26, cũng như đạn cho tăng, pháo hải quân, chẳng hạn như đạn 125-mm
cho T-72 và T-90, 3UOF17 cho BMP-3.
Cá mập tự phá thai khi bị bắt
A. Thư (theo The Guardian) |
0
Nghiên cứu mới của Úc phát hiện ra các cá mập mẹ thường tìm cách "tự
hủy" cá con trong bụng còn hơn phải sinh con trong tình trạng bị cầm
tù.
Nhiều người khi đánh bắt được cá mập đã chứng kiến
chúng sinh con ngay khi mới vừa rời khỏi biển khơi. Tuy nhiên, hầu hết
cá con đều bị sinh non và qua đời.
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Biological Conservation
vừa tìm ra lý do thực sự: chúng không hề sinh con, mà thực chất đang cố
tự hủy hoại bào thai. Với những bào thai còn quá nhỏ, cá mẹ cũng tìm
cách tự hủy chúng ngay trong cơ thể.
Thông thường,
luật pháp nhiều quốc gia yêu cầu người đánh bắt giải phóng cho các con
non nhưng trong tình huống này, con non đã chết hoặc sớm chết khi ra
đời, nên điều đó không còn ý nghĩa và sẽ ảnh hưởng rất xấu đến việc bảo
tồn nhiều loài cá mập.
Theo nhà sinh vật học Kye Adams,
nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Wollongong (Úc), người đứng đầu
nghiên cứu, tỉ lệ tự phá thai vào khoảng 24% nếu xét trên tất cả cá mập
nhưng có một số loài có tỉ lệ cao hơn nhiều, ví dụ như cá đuối là 85%.
Và
cho dù không chủ đích, tương tự con người, các cá mập mẹ khi rơi vào
tình huống nguy hiểm cũng bị tác động bởi stress, khiến cơ thể sinh ra
nhiều yếu tố bất lợi cho thai kỳ.
Vì vậy, nhóm nghiên cứu khuyến
cáo những người đánh cá rằng nếu bạn vô tình bắt được một con cá mập
đang có thai, hãy giữ chúng trong môi trường nước. Như vậy, chúng có cơ
hội sinh con an toàn.
Ở nhiều quốc gia, việc đánh bắt hàng loạt,
bao gồm cả cá con đã hủy hoại môi trường biển, khiến nhiều loài dần trở
nên khan hiếm. Vì vậy, nghiên cứu này được đánh giá cao trong việc ngăn
chặn tác động xấu đến sự hồi phục tự nhiên của nguồn thủy sản trong khai
thác.
Protein – những viên gạch cấu tạo nên tế bào,
thường được xem là một chất trơ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vừa phát
hiện ra một loại protein có chức năng đáng kinh ngạc: dẫn điện.
Protein có thể dẫn điện (Ảnh: TWStock)
Nếu phát hiện
này được nghiên cứu kĩ càng và đưa vào sử dụng, chúng ta sẽ có một công
cụ chẩn đoán đầy hiệu quả dùng vào mục đích y tế. Nó có khả năng xác
định các phân tử protein đơn lẻ với một dòng điện nhỏ.
Nghiên cứu đã được thực hiện ròng rã trong bốn năm trời bởi các nhà
nghiên cứu thuộc Trường Đại học Arizona State. Họ đã dày công kiểm tra
đi kiểm tra lại công việc của mình, đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau và
tìm lời giải thích cho tất cả. Cuối cùng họ đi đến kết luận rằng, họ
thực sự đã tìm được một loại protein có thể dẫn điện.
Tiến sỹ Stuart Lindsay, Trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Nếu
những gì chúng tôi nghĩ là đúng, đây sẽ là một bất ngờ lớn. Nghiên cứu
của chúng tôi chủ yếu kiểm tra các giả thuyết trong dữ liệu và loại bỏ
tất cả những gì được coi là sai sự thật”.
Đầu tiên, nhà nghiên cứu Lindsay và nhóm của ông phát triển bộ phận
đọc các DNA nhỏ và axit amino. Thiết bị đọc này có thể ngăn cách các
phân tử riêng lẻ giữa các điện cực – đây là công nghệ được gọi là “đường
hầm nhận dạng” (recognition tunnelling).
Sau khi đạt được thành công với các phân tử đơn lẻ, nhóm nhà khoa học
thực hiện một bước nghiên cứu xa hơn. Họ tự hỏi liệu với cùng một xung
điện, toàn bộ protein có thể được nhận dạng không? Các nhà nghiên cứu
đã sử dụng một loại keo dính chứa protein alphaVbeta3 để nối hai điện
cực lại với nhau, và phát hiện ra, loại protein này có khả năng dẫn điện
cao.
Trong những năm sau đó, nhóm nghiên cứu đã cố gắng tìm lời giải thích
phù hợp cho hiện tượng này. Có nhiều giả thuyết đưa ra, chẳng hạn như
“bước nhảy điện tử” – điện tử có thể nhảy với một khoảng cách xa giữa
các nguyên tử. Nhưng những lời giải thích này không phù hợp với dữ liệu
thu được trong thí nghiệm.
Sau đó, ông Lindsay tình cờ đọc được tác phẩm của nhà vật lý sinh học
lý thuyết Gabor Vattay ở Trường Đại học Loránd Eötvös ở Hungary. Vattay
đã đưa ra một ý tưởng dựa trên cơ học lượng tử rằng: protein nằm ở
trạng thái cân bằng giữa dẫn điện và cách điện.
Một dao động điện có thể kích hoạt một protein, biến nó trở thành
chất dẫn điện hoặc cách điện, ông Vattay cho biết. Điều này dường như
phù hợp với những thử nghiệm mà ông Lindsay cùng các đồng nghiệp đang
tiến hành.
Nhà nghiên cứu Lindsay nói: "Trong những thí nghiệm của mình,
chúng tôi quan sát được những hành vi kì quặc của một lượng protein
khổng lồ có tính chất dẫn điện. Nó không tĩnh tại, mà năng động. Chúng
ta đã biết rằng, bình thường protein là chất cách điện, nhưng khi có
những dao động – chúng sẽ biến đổi”.
Các nhà nghiên cứu đưa ra ý tưởng: có 3 đường cong trong sự phân bố
mức độ năng lượng của protein. Một đường cong thể hiện trạng thái kim
loại hoặc dẫn điện, một đường cong thể hiện trạng thái cách điện, còn
đường cong ở giữa nằm ở trạng thái lượng tử giữa hai tính chất dẫn điện
và cách điện.
Với sự trợ giúp của Vattay và một số mô hình siêu máy tính, các nhà
nghiên cứu đã có thể hợp nhất protein alphaVbeta3 với trạng thái lượng
tử. Trong các thí nghiệm được chuẩn bị kỹ lưỡng sau đó, các nhà khoa học
có thể tạo ra thiết bị bật, tắt chế độ dẫn điện của protein.
Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn đang rất thận trọng với những phát
hiện của mình. Họ chỉ mới thử nghiệm với một loại protein và còn rất
nhiều loại protein khác có tính chất tương tự mà họ vẫn chưa giải thích
được. Hy vọng các nghiên cứu trong tương lai có thể lấp đầy những khoảng
trống này.
"Về cơ bản, chúng tôi đã loại bỏ tất cả những nguồn không đáng
tin cậy từ dữ liệu, và vẫn thấy một lượng lớn protein có tính năng dẫn
điện. Chúng vẫn nằm ở đó và khoác lên mình một tính chất mới . Thật kì
diệu!”, nhà nghiên cứu Lindsay nói.
Việc nắm bắt các tính chất của protein được cho là sẽ mở ra những ứng
dụng tiềm năng trong y tế. Toàn bộ nghiên cứu đã được công bố trên tờ
Nano Futures. đăng bởi: khampha.vn
Khác với các nước châu Âu, người Nhật và người Việt có truyền thống
chăm sóc bố mẹ tại nhà thay vì gửi họ vào viện dưỡng lão. Với triết lý
nâng cao chất lượng cuộc sống tại gia, giúp người cao tuổi sống lâu và
khỏe mạnh, bên cạnh những tiến bộ về y tế, người Nhật có những quan điểm
rất tiến bộ trong việc khuyến khích người già vận động và tự chủ sinh
hoạt cá nhân, đặc biệt là sử dụng những sản phẩm hỗ trợ chăm sóc bài
tiết tiên tiến.
Tại Nhật Bản, 90% người cao tuổi hiện đang được chăm sóc tại nhà.
Cách người Nhật quan tâm tới tâm lý và thể chất của 7,70 triệu người
cao tuổi trên đất nước này đang được học hỏi trên toàn thế giới. Quên đi tuổi già và bệnh tật bằng giải trí và hoạt động
Akira Kawahito, tác giả của cuốn sách mang tên “I want to die at
home” (Tôi muốn được chết tại nhà), đồng thời cũng là bác sĩ chữa trị
cho những người cao tuổi tại Yanagihara, phía đông Tokyo cho biết:
“Truyền thống của Nhật Bản là chăm sóc bố mẹ già tại nhà. Triết lý của
chúng tôi không phải là cố gắng kéo dài tuổi thọ, mà là nâng cao chất
lượng cuộc sống. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ hưởng thụ những giây
phút vui vẻ, thức ăn ngon và có thể dành nhiều thời gian cho bạn bè và
gia đình thân yêu xung quanh họ”.
Trên thực tế, một cuộc sống vui khỏe và tích cực ảnh hưởng trực tiếp
tới quá trình lão hóa và khả năng phục hồi của cơ thể. Tâm lý thoải mái
và lạc quan là mục tiêu mà người cao tuổi cần hướng tới và nên được quan
tâm một cách tinh tế từ con cháu và người chăm sóc. Tại đất nước mặt
trời mọc, các thành viên lớn tuổi trong gia đình luôn được khuyến khích
vận động và tham gia các hoạt động giải trí để duy trì tinh thần vui vẻ.
Niềm lạc quan vui sống là liều thuốc tinh thần vô giá đối với người cao tuổi.
Các thể loại giải trí được áp dụng tại Nhật Bản vô cùng đa dạng, từ
luyện tập trí não như pachinko và mah – jong (sau khi loại bỏ các yếu tố
cờ bạc), kích thích vận động cơ thể (khiêu vũ, vật lý trị liệu) đến
giải trí bằng ngón tay như thủ công, may vá. Bên cạnh đó, các hoạt động
xã hội tùy theo sở thích phổ biến của người cao tuổi cũng được hưởng ứng
rất tích cực như câu lạc bộ cắm hoa, làm đồ gốm, làm vườn, thư pháp,
thơ haiku, nấu ăn và vẽ tranh. Đặc biệt, người hạn chế khả năng đi lại
hoặc ngồi xe lăn vẫn có thể tham gia các hoạt động như kể chuyện, sáng
tác, ngoài ra nhu cầu giao tiếp với bạn bè và người thân trong gia đình
của họ cũng luôn được quan tâm. Vui sống từ việc tự chủ trong sinh hoạt và vệ sinh cá nhân
Một cách vận động hiệu quả khác đối với ông bà cha mẹ chính là những
công việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Sức khỏe bị suy yếu thường
dễ sinh ra tâm lý tự ti, chán nản, lo lắng vì phải phụ thuộc vào sự trợ
giúp của người khác. Thấu hiểu cảm giác này, phương pháp điều dưỡng
tiên tiến của Nhật Bản luôn đề cao khả năng tự chủ và độc lập của người
cao tuổi. Những công việc đơn giản như tự mặc quần áo, tự xúc cơm, tự đi
vệ sinh không chỉ kích thích quá trình phục hồi của cơ thể mà còn giúp
người bệnh tự tin làm chủ cuộc sống.
Tuy nhiên, đối với người già có thể chất sa sút, đặc biệt là người
hạn chế khả năng đi lại thì việc tắm rửa và vệ sinh cá nhân sẽ trở nên
khó khăn hơn, thường cần đến sự trợ giúp hoặc theo dõi của người chăm
sóc. Việc xử trí vấn đề nhạy cảm này một cách khéo léo và khoa học sẽ
giải tỏa tâm lý cho người bệnh, giúp họ an tâm và thoải mái hơn.
Một số giải pháp chăm sóc bài tiết khác cho người cao tuổi của các
chuyên gia điều dưỡng Nhật Bản có thể được áp dụng như lắp đặt thêm lan
can trong nhà vệ sinh chung để người bệnh có thể bám chắc, tránh trượt
chân hoặc đổ người về phía trước. Nhà vệ sinh di động cũng có thể được
đặt trong phòng ngủ để giúp những người bệnh khó đi lại có thể sử dụng
vào ban đêm do không gian tối dễ gây nguy hiểm. Ngoài ra, nếu người bệnh
quá yếu không thể tự đi vệ sinh một mình thì người chăm sóc cũng nên để
họ tự làm những việc có thể, ví dụ như kéo lên xuống quần và giật xả
bồn cầu.
Đối với những người hạn chế khả năng vận động, không thể giao tiếp
hoặc mất khả năng kiểm soát bài tiết thì việc sử dụng tã giấy được coi
là phù hợp và văn minh. Giải pháp tiện dụng này giúp người già tiểu tiêu
dễ dàng trên giường bệnh mà không ảnh hưởng đến lòng tự tôn của họ.
Ngoài ra, việc chăm sóc bài tiết cho ông bà cha mẹ cũng trở nên đơn giản
và nhanh chóng hơn cho người thân.
Tã giấy Caryn cải tiến mới giúp người già vui sống bên người thân yêu.
Ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến Nhật Bản, nhãn hàng Caryn vừa
ra mắt sản phẩm tã giấy Caryn cải tiến mới dành cho người hạn chế khả
năng đi lại tại thị trường Việt Nam. Tã dán Caryn cải tiến mới sở hữu
thiết kế mỏng nhẹ, thoáng khí, đem lại cảm giác thoải mái tối đa cho
người sử dụng, nhất là người dùng tã thường xuyên trên giường bệnh. Hệ
rãnh thấm siêu tốc đưa chất lỏng thấm nhanh vào sâu bên trong lõi bông,
kết hợp với Vách chống trào kép tạo ra hiệu quả chống trào 4 chiều vượt
trội, khóa chặt chất lỏng đồng thời giúp bề mặt tã luôn khô thoáng.
Việc quan tâm chăm sóc cho ông bà cha mẹ tại nhà không chỉ cần đến
tình cảm yêu thương chân thành mà còn cả những kiến thức đúng đắn giúp
chất lượng cuộc sống của cả gia đình được cải thiện. Quan điểm tiến bộ
của Nhật Bản trong việc chăm sóc người già được đánh giá là hoàn toàn có
thể được áp dụng tại Việt Nam nhằm giúp người cao tuổi tự tin và lạc
quan hơn trong cuộc sống.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét