Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 862
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
TIN TỨC ĐÔNG TÂY - 20/11/2017
60 Giây Chiều - Ngày 20/11/2017 - Tin Tức Mới Nhất
An ninh ngày mới ngày 20.11.2017
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 21/11/2017
Cuộc sống 24h ngày 21/11/2017 | VTC1
Thời sự quốc tế sáng 21/11/2017
tin quân sự
Khoa Học - Cơn gió mạnh nhất Vũ Trụ
Pháp y công an xác định ban đầu về nguyên nhân 4 trẻ sơ sinh tử vong
0/11/2017 14:36
(NLĐO)- Chiều 20-11, sau khi mổ giám định pháp y thi thể 2 trẻ sơ sinh
trong số 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV Sản nhi Bắc Ninh, pháp y công an
bước đầu nhận định nguyên nhân tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn".
Chiều 20-11, bác sĩ Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện (BV) Sản nhi Bắc
Ninh, cho biết 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV này trong sáng cùng ngày đều
là trẻ sơ sinh non yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh, có những cháu đã được tiên lượng trước với gia đình.
Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Ảnh: Vietnamnet
Theo
ông Nam, trong số 4 trẻ tử vong sáng 20-11, có một trẻ sinh ra khi thai
8 tháng tuổi, một trẻ thai 7 tháng tuổi và cũng có trẻ đã nằm tại Bệnh
viện Sản nhi Bắc Ninh được 1 tuần. "Các cháu tử vong đều là sơ sinh non
yếu và nhẹ cân, đều phải nằm lồng, thở máy, trong những cháu đã nằm viện
tới 14 ngày, kèm theo bệnh lý bẩm sinh và đã được tiên lượng trước với
gia đình"- ông Nam cho biết.
Lãnh đạo Bệnh viện sản nhi cho
rằng sự việc xảy ra vào đúng thời điểm BV đang xảy ra việc bé 2 tháng tử
vong sau khi tiêm thuốc vừa qua, do đó người nhà bệnh nhi bức xúc có
thể đưa lên mạng xã hội. Hiện BV đang chăm sóc điều trị cho 90 trẻ sơ
sinh, trong đó 30 bé sinh non nằm lồng ấp, phải thở máy.
Giám đốc
bệnh viện này cũng cho biết Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh có số lượng sản
phụ sinh con ở đây rất nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện
ghi nhận cùng lúc nhiều trẻ sơ sinh tử vong. Cũng đã có những ngày, có
từ 5 - 7 trẻ sơ sinh non yếu tử vong tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh.
Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo UBND
tỉnh Bắc Ninh cũng đang điều tra, làm rõ về vấn đề trên.
Chiều
20-11, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an phối hợp với các cơ
quan chức năng đã tiến hành mổ giám định pháp y thi thể 2 trẻ sơ sinh tử
vong trong sáng cùng ngày. 2 trẻ còn lại đã được gia đình đưa về nhà để
an táng nên không mổ pháp y.
Bước đầu, Viện Khoa học Kỹ thuật
hình sự nhận định nguyên nhân tử vong do "sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân
đẻ non suy hô hấp yếu". Tuy nhiên, kết luận sau cùng phải chờ cơ quan
điều tra xác định chính thức.
Trước
đó, ngày 15-11, tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh đã xảy ra sự việc bé trai
2 tháng tuổi tử vong nghi sốc phản vệ sau khi tiêm mũi tiêm cuối cùng
trước khi ra viện sau 14 ngày điều trị viêm phổi. Bệnh viện sản nhi tỉnh
Bắc Ninh quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng để
viết bản tường trình về việc tiếp nhận, điều trị cho bé tử vong. Hiện
tại, nguyên nhân dẫn tới trẻ 2 tháng tuổi tử vong vẫn đang được điều
tra, làm rõ.
Khánh Anh
Sự thật bất ngờ vụ tài xế taxi mất tích nghi bị giết, cướp
00:14 21/11/2017
Quân lái taxi từ Hà Nội vào Ninh Bình, tự dùng dao lam rạch tay để tạo
hiện trường giả rồi bỏ trốn vào Cần Thơ. Anh ta khai làm như vậy vì muốn
"tìm cuộc sống mới".
Camera ghi cảnh tài xế taxi nghi bị giết đi bộ gần hiện trường
Sau khi đi về Ninh Bình, tài xế taxi 31 tuổi tự dùng dao lam rạch tay
tạo hiện trường giả rồi bỏ trốn. Camera người dân ghi lại cảnh anh ta
bịt mặt, đi bộ gần khu vực hiện trường.
Ngày 20/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết tổ công tác Phòng cảnh
sát hình sự của cơ quan này đang đưa Lê Hồng Quân (31 tuổi, trú phường
Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ tỉnh Bình Dương về Ninh Bình để làm
rõ việc dựng hiện trường giả, gây khó khăn trong công tác tìm kiếm của
lực lượng chức năng.
Trước đó, ngày 14/11, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về
việc tại khu vực thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân (huyện Gia Viễn, Ninh Bình)
có một chiếc ôtô hiệu INNOVA, logo hãng taxi Mai Linh Đông Đô để lại
bên đường, cửa xe khóa.
Lê Hồng Quân. Ảnh: C.A.
Qua xác minh, công an nắm được chiếc xe này do anh Lê Hồng Quân điều
khiển. Một ngày trước đó, anh Quân chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy trên xe taxi có nhiều vết máu, cùng 1 chiếc kính râm bị vỡ vụn.
Cơ quan công an nhận định đây là vụ việc phức tạp, có dấu hiệu của
tội phạm giết người, cướp tài sản. Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra,
làm rõ nội dung vụ án.
Vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định nạn nhân không mâu thuẫn
với ai. Hình ảnh trích xuất từ camera của người dân ghi lại cho thấy có
một người đi bộ, mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang,... đi bộ gần khu
vực hiện trường. Người này giống hình dáng lái xe taxi Lê Hồng Quân.
Từ đó, cảnh sát xác định đây không phải là vụ giết người, cướp tài sản nên chuyển hướng điều tra.
Sau nhiều ngày phối hợp chặt chẽ với Cục csát hình sự và công an ở
nhiều địa phương, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Lê Hồng Quân xuất
hiện ở TP Cần Thơ. Khi công an đi vào thì Quân đã di chuyển sang tỉnh
Bình Dương.
Đến trưa 20/11, cảnh sát truy tìm được Quân khi đang ở xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Quân khai nhận với cảnh sát rằng do muốn "tìm cuộc sống mới" nên ngày 13/11, anh ta lái taxi về Ninh Bình.
Sau đó, anh này tự dùng dao lam rạch tay để máu rơi ra ghế lái và
nhiều nơi. Quân còn bẻ kính đeo mắt, tháo sim điện thoại di động vứt
trong xe nhằm tạo hiện trường giả rồi bỏ đi để gia đình không liên lạc
được và gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình - vị trí nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
Bản quyền hình ảnhFb Nguyen TrungImage captionPhi công Nguyễn Thành Trung là Phó phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18
Hôm 20/11, Bộ Quốc phòng Việt Nam xác nhận tin phi công Nguyễn Thành Trung tử nạn "trong khi bay huấn luyện" ở Anh hôm 17/11.
Cảnh sát Anh xác nhận một trong bốn nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm máy bay ở hạt Buckinghamshire là người Việt Nam.
Thi
thể của bốn người đàn ông thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một chiếc
trực thăng và một máy bay hạng nhẹ Cessna 152 được đưa ra khỏi hiện
trường ở làng Waddesdon, gần Aylesbury.
Một trong những nạn nhân là phi công kỳ cựu Mike Green. Máy bay ném bom Mỹ 'lượn gần' Bắc Hàn Máy bay China Eastern 'thủng vỏ động cơ' TQ: Máy bay dân dụng đầu tiên cất cánh Bị lôi khỏi máy bay 'tệ hơn vượt biên'
Cảnh
sát Thames Valley nòi họ không xác nhận danh tính của những nạn nhân
còn lại nhưng cho biết một trong số đó là người Việt Nam.
Phát ngôn viên cảnh sát cho hay công tác khám nghiệm tử thi dự kiến kéo dài vài ngày.
Bản quyền hình ảnhotherImage captionHiện trường vụ máy bay rơi
Ông nói thêm rằng cảnh sát đang "phối hợp với quân đội" để thu dọn đống đổ nát.
Cuộc điều tra của Cơ quan điều tra tai nạn hàng không đang được tiến hành.
'Mất liên lạc'
Hôm 20/11, thông cáo của Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng
xác nhận tin đại úy phi công Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi tử nạn trong
khi tham gia huấn luyện bay ở Anh ngày 17/11. Ông Trung là Phó phòng Đào
tạo, Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18.
"Khi máy bay cất cánh
thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện theo kế hoạch, sau 15 phút thì mất
liên lạc và gặp tai nạn, phi công Nguyễn Thành Trung đã hy sinh. Nguyên
nhân ban đầu theo phía công ty Helicopter Services của Anh cung cấp, máy
bay Cabri G2 bị một chiếc Cessna (máy bay cánh bằng nhỏ 2 chỗ ngồi)
cũng đang thực hiện bay huấn luyện ở độ cao 600m, giảm độ cao đột ngột
đâm vào đuôi máy bay Cabri G2, gây ra tai nạn ở độ cao 330m," website Bộ
Quốc phòng viết.
Hôm 20/11, BBC liên lạc Trung tâm Huấn luyện
nhưng người trực tổng đài nói "ban giám đốc đang họp về vụ này nên chưa
cung cấp thông tin." Người Việt ở Mỹ, Úc nói gì về vụ United? Chúng ta bị 'rối trí' thế nào khi đi máy bay? Máy bay Qatar bị cấm vào không phận Ai Cập và Saudi
Thời
điểm vụ tai nạn xảy ra, ông Trung đang ngồi ghế học viên, thực hiện bài
bay đường dài bằng mắt (VFR) trên chiếc trực thăng Cabri G2.
Image captionÔng Mike Green là một phi công đầy kinh nghiệm
Theo báo Người Lao Động, ông Trung được cử sang Anh để tham gia khóa đào tạo trở thành giáo viên bay quân sự.
Theo kế hoạch, ông dự kiến trở về Việt Nam ngày 20/12/2017.
Chi tiết về vụ tai nạn
Tuy
nhiên, hiện có sự khác biệt trong thông tin về vụ tai nạn mà ông
Nguyễn Thành Trung và ông Mike Green tử nạn do phía Việt Nam đưa ra và
những gì báo Anh viết.
Trang WingsJournal ở Anh viết:
"Phi
công chiếc trực thăng, đại uý Mike Green đưa hành khách của mình lên
chuyến bay làm quà để ngắm cảnh (a gift sightseeing tour) khi xảy ra vụ
tai nạn.
Lúc va đập, cả hai chiếc máy bay đều vỡ trên không và lao xuống mặt đất."
Các báo Anh cũng nêu chi tiết tên tuổi của học viên gốc người nước ngoài thứ nhì tử nạn trên chiếc Cessna.
Đó là thanh niên 18 tuổi, có tên là Saavan Mundae, sinh viên Đại học Buckinghamshire New University.
Sự việc xảy ra khi Saavan Mundae học lái máy bay.
Image caption
BBC News chạy tin trực tuyến về vụ tai nạn hôm tuần trước
Vụ ông Mike Green tử nạn đã thu hút sự thương cảm và
chia buồn của chính giới Anh vì dân biểu Quốc hội vùng
Buckinghamshire, ông John Bercow cũng là Chủ tịch Hạ viện Anh.
Ông Bercow đã chia buồn với gia đình ông Green, và nói với BBC News rằng "ông bị choáng váng bởi tin buồn".
Vì
vụ tai nạn xảy ra trên khu dinh thự Waddesdon Estate của gia tộc tỷ
phú Rothschild, câu chuyện cũng thu hút sự chú ý của dư luận Anh.
Đại
diện cho gia đình Rothschild đã bày tỏ sự chia buồn và nói họ tạo điều
kiện tối đa để nhà chức trách vào khu đất tư nhân này điều tra vụ tai
nạn.
Các báo Anh cũng chuyển cách gọi từ "đâm nhau trên không"
(mid-air collision) theo thông tin ban đầu, thành "crash" (va đập), để
phản ánh thực tế là chiếc Cessna lao từ phía trên xuống chiếc trực thăng
Cabri G2 chứ không phải hai máy bay đâm đầu vào nhau.
Bản quyền hình ảnhGeograph/Des BlenkinsoppImage caption
Sân bay Wycombe Air Park (Booker Airfield) là nơi cả
hai chiếc máy bay: Cessna và trực thăng Cebri G2 cất cánh
Các báo Anh cũng cho biết, theo điều tra sơ bộ, chỉ
một phút trước khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc Cessna tăng độ cao lên
1127 mét, nhưng màn hình radar vài giây trước tai nạn lại cho thấy nó
rớt xuống độ cao dưới 853 mét.
Các nhà điều tra đang tìm hiểu vì
sao một chiếc phi cơ đang bay ở độ cao trên chiếc trực thăng 518 mét
lại có thể va chạm với trực thăng bay ở phía dưới.
Dù cảnh sát
chưa có kết luận nhưng một chuyên gia về không lưu cho BBC Radio
Oxford biết có khả năng hai chiếc máy bay này bay vào "khu vực không
trung không có kiểm soát" (uncontrolled airspace).
Ông Tony Cable nói với đài BBC Radio Oxford rằng cả hai máy bay đều có thể bay ở độ cao thấp hơn khu vực có dịch vụ không lưu.
"Kiểm
soát không lưu không phủ sóng tất cả các phần của không phận, nên
trong trường hợp đó, để tránh va chạm phi công chỉ dựa vào mắt thường và
làm sao để máy bay khác nhìn thấy mình," ông nói.
Nhưng ông
Cable, người cũng từng bay không khu vực này, nói rằng đó là điểm mà các
phi công hay bay tập các động tác trên không.
Image captionWaddesdon Manor của gia tộc Rothschild nằm gần nơi hai chiếc phi cơ rơi xuống đất
Vén màn thế giới 'gái bán hoa' ở Singapore
00:43 21/11/2017
186
Mỗi cô gái đưa ra những mức giá khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ mà họ
cung cấp. "Có thể chỉ 10 SGD nếu đơn thuần là 'dùng tay', cho đến 1.000
SGD với dịch vụ massage từ A đến Z".
Hầu như tối nào cũng vậy, Lisa Jaafar ra phố đèn đỏ Geylang, đứng
trên vỉa hè để mời chào những người đàn ông đi qua "vui vẻ" với giá 50
SGD (khoảng 37 USD) cho dịch vụ 30 phút. Cách đây 5 năm, cô có thể kiếm
được hơn 200 SGD trong 5 tiếng, sau đó về nhà nơi 2 đứa con đang đợi mẹ.
Khi đó, cô làm việc 5 ngày một tuần và có thể kiếm khoảng 4.000 SGD
mỗi tháng, không phải đóng thuế. Song giờ đây, cô cho biết khách càng
ngày càng ít hơn.
Những phụ nữ hành nghề mại dâm ở một con phố tại khu Geylang, Singapore. Ảnh: Alamy.
Dù vậy, điều này gần như chắc chắn không phải là sự phản ánh tình
trạng kinh tế đảo quốc sư tử. Trái lại, ngành công nghiệp tình dục ở
Singapore, nơi cho phép hoạt động mại dâm, đang sôi nổi hơn bao giờ hết
bất kể thực tế rằng phần lớn hoạt động liên quan đến ngành nghề lâu đời
nhất thế giới này đều bị cấm.
"Sở hữu một nhà chứa, tuyển dụng và kiểm soát gái điếm, quảng cáo
dịch vụ tình dục online... tất cả đều bất hợp pháp", Vanessa Ho, giám
đốc nhóm hoạt động vì quyền lợi của lao động tình dục Project X, cho
hay. Hoạt động mời chào khách mua dâm ở những nơi công cộng cũng bị cấm.
Từ 10 SGD đến 1.000 SGD
Tuy nhiên, những hoạt động trên vẫn diễn ra như thường. Những người
hành nghề tự do như Jaafar ra đường kiếm khách, quảng cáo dịch vụ trên
mạng và làm việc dưới vỏ bọc những công ty cung cấp gái gọi. Có cả những
nơi như Orchard Towers tọa lạc ngay giữa khu mua sắm nhộn nhịp của
Singapore. Tòa nhà được biết đến với biệt danh "4 tầng gái điếm" này có
nhiều quán bar, câu lạc bộ mà khách du lịch phương Tây và gái bán hoa
thường xuyên lui tới.
Alicia, một người Singapore gốc Hoa, là một "cô sinh viên ngọt ngào
và dễ thương". Cô nặng 45 kg, cao 1,62 m, da trắng, 650 SGD một đêm,
không tính tiền phòng. Tuy nhiên, nếu một khách hàng cảm thấy cô ngây
ngô khi tiếp xúc thực tế, anh ta có thể từ chối trong vòng 5 phút và trả
phí 50 SGD.
Tòa nhà Orchard Towers trên đường Orchard, một trong những con phố mua sắm sầm uất nhất Singapore. Ảnh: CBRE.
Giả sử Alicia làm việc 5 ngày một tuần và mỗi đêm đều có khách, cô có thể kiếm được khoảng 13.000 SGD một tháng.
Ho cho biết mỗi cô gái đưa ra những mức giá khác nhau tùy thuộc vào
dịch vụ mà họ cung cấp. "Có thể chỉ 10 SGD nếu đơn thuần là 'dùng tay',
cho đến 1.000 SGD với dịch vụ massage từ A đến Z", Ho nói.
Scarlet, một sinh viên 21 tuổi vào nghề cách đây 3 năm, giải thích về
khía cạnh luật pháp và thực tế của nghề. "Nếu một lao động tình dục
không thuộc bất kỳ công ty nào, cô ấy sẽ có được 100% số tiền từ khách",
cô nói. "Tuy nhiên nếu cô ấy làm việc cho một công ty, họ có thể lấy 20
đến 70% số tiền này. Thậm chí làm tự do như tôi thì phần lớn số tiền
tôi kiếm được được dùng cho việc quảng cáo".
'Hàng rào khoanh vùng'
Dù Singapore không làm quá chặt việc kiểm soát hoạt động mại dâm,
chính phủ vẫn nhiều lần xử lý mạnh tay. Hồi tháng 5, Roderic Chen Hao
Ren, 32 tuổi, bị tuyên 2 năm tù và phạt 83.000 SGD vì tội mở một "nhà
chứa ảo". Đó là một website quảng cáo dịch vụ tình dục với những cô gái
có mức giá từ 450 đến 600 SGD một giờ. Anh ta được cho là lấy 40% số
tiền những cô gái này kiếm được.
Năm ngoái, Quek Choon Leong, 34 tuổi, bị phạt tù 33 tháng vì điều
hành một đường dây gồm 32 gái bán hoa, với sự hỗ trợ của vợ và 10 nhân
viên.
Một dãy quán bar ở khu Tanjong Pagar. Ảnh: Getty.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Nội vụ Singapore tháng trước thông
báo số cơ sở massage trái phép ở Singapore đã tăng 40% từ năm 2013 đến
năm 2016. Những cơ sở này thường được dựng lên làm vỏ bọc cho các hoạt
động đồi trụy.
Kết luận của Bộ Nội vụ đã dẫn đến sự ra đời của luật mới về thành lập
cơ sở massage nhằm tăng cường trấn áp với các chủ cơ sở vi phạm với số
tiền phạt tăng gấp 10 lần lên mức 10.000 SGD và án tù lên đến 2 năm. Một
trường hợp vừa được xử theo luật mới.
Trong một nỗ lực nhằm điều chỉnh hoạt động mại dâm, Singapore cho
phép các nhà chứa có giấy phép được hoạt động ở những khu vực được quy
định riêng. Quá trình cấp phép, do cảnh sát quản lý, tồn tại nhiều góc
khuất và số lượng nhà chứa được cấp phép không được công khai.
Ho nói rằng việc này là một phần trong chiến lược "hàng rào khoanh
vùng" của cảnh sát để kiểm soát hoạt động mại dâm. "Xóa bỏ mại dâm vốn
luôn là chuyện phí công vô ích", cô nói. "Điều quan trọng hơn là lập ra
những khu vực riêng cho hoạt động này".
Xóa bỏ mại dâm vốn luôn là chuyện phí công vô ích. Vanessa Ho, nhà hoạt động
Cô ước tính số nhà chứa được cấp phép vào khoảng 80 đến 90, theo danh
sách liệt kê trên website Sammy Boy, nơi khách hàng chia sẻ thông tin
giá cả và chất lượng dịch vụ của những cô gái.
Những cô gái làm việc trong những nhà chứa này cũng cần phải có giấy
phép hành nghề do cảnh sát cấp. Họ được cấp một tấm thẻ màu vàng trên đó
có tên và ảnh, cũng như kết quả các cuộc kiểm tra định kỳ về HIV và các
bệnh tình dục khác mà họ bắt buộc phải thực hiện.
Theo những người phản đối, việc cấp phép nhà chứa gây ra tranh cãi vì
chúng được mở tại các khu vực được gọi là khu đèn đỏ, nơi luật cấm hoạt
động "dắt gái" không được thực thi. Những khu vực này bao gồm quận
Geylang, đường Keong Saik, quảng trường Flanders và đường Desker.
Geylang được xem là khu đèn đỏ hợp pháp nổi tiếng nhất Singapore. Ảnh: Getty.
Họ cho rằng những nhà chứa này hoạt động trái với Hiến chương Phụ nữ,
một luật được thông qua vào năm 1961 tại Singapore cấm việc cố ý sống
dựa vào "hoàn toàn hoặc một phần thu nhập từ việc hành nghề mại dâm của
người khác", và phạt tù đến 5 năm, phạt tiền không quá 10.000 SGD đối
với những người vi phạm.
"Đó không chỉ là vùng xám. Đó là thách thức với thượng tôn pháp luật", Ho nói.
Người mua vui chuyên nghiệp
Hong Kong, một nơi khác ở châu Á hợp pháp hóa mại dâm, cũng cấm việc
dụ dỗ, bắt ép hoặc trợ giúp ai đó trở thành gái mại dâm cũng như sống
dựa vào thu nhập của một người hành nghề này. Tuy nhiên, không có nhà
chứa nào được cấp phép ở Hong Kong, cũng không có khu đèn đỏ nào được
quy hoạch riêng. Wan Chai, từ lâu được xem là khu đèn đỏ một cách không
chính thức tại Hong Kong với nhiều quán bar, sàn disco quen thuộc với
khách phương Tây, trong khi khu Mong Kok phổ biến với dân địa phương hơn
với những nhà thổ bất hợp pháp cũng như những cô gái đứng đường ở đây.
Năm 2016, một nghị sĩ đề nghị thành lập một khu đèn đỏ hợp pháp tại
Hong Kong để kiểm soát hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị
bác bỏ vì việc lập một khu đèn đỏ chính thức đồng nghĩa với chính quyền
đặc khu hành chính này phải thay đổi nhiều chính sách về vấn đề.
Tôi không chỉ là một gái điếm. Tôi thực sự là một người mua vui chuyên nghiệp cho đàn ông tại Singapore. Lisa Jaafar, gái mại dâm
Không giống Singapore, Hong Kong không cấm việc quảng cáo dịch vụ
tình dục online cho phép khách hàng đặt lịch hẹn trước. Những cô gái
lách luật về nhà chứa bằng cách phục vụ khách hàng trong những "nhà chứa
chỉ có một phụ nữ" mà họ có thể nói đó là căn hộ của họ.
Bất chấp sự tồn tại của những nhà chứa hợp pháp ở Singapore, nhiều
phụ nữ vẫn chọn cách hành nghề bất hợp pháp, bao gồm việc hoạt động
trong rất nhiều nhà chứa không được cấp phép. Báo Straits Times cho hay một số thậm chí còn bị phát hiện hành nghề trong những khu nhà ở xã hội.
Nhà hoạt động Ho nói rằng nhu cầu về gái mại dâm ở Singapore hiện hữu
một cách rõ ràng và phụ nữ từ nhiều nước lân cận vẫn hàng ngày đổ xô
đến đây. Nhóm Project X cho biết có rất nhiều lao động tình dục chỉ làm
việc thời vụ, nên khó để ước tính số lượng đầy đủ. Cách đây 2 năm, cảnh
sát bắt hơn 5.000 lao động tình dục không giấy phép, phần lớn là phụ nữ
đến Singapore với visa du lịch.
Lối vào một tòa nhà trên đường Orchard, nơi tập trung đông gái mại dâm ngoại quốc ở Singapore. Ảnh: Getty.
Jaafar chưa tốt nghiệp tiểu học và vì vậy không có nhiều cơ hội nghề
nghiệp. "Nhân viên trị liệu hậu sản, tiếp thị qua điện thoại, công nhân
nhà máy, thu ngân, trợ lý cửa hàng", cô trả lời khi được hỏi về những
công việc trước đây. Cô trở thành gái mại dâm 12 năm trước vì cần phải
kiếm tiền nuôi con sau khi ly hôn.
"Đây rõ ràng không phải công việc dễ dàng, nhưng họ mắc kẹt trong một
tình thế rất khó khăn", Nicholas Harrigan, một nhà xã hội học tại Đại
học Quản lý Singapore, nói. "Tôi muốn nói rằng điều đúng đắn là xem
chúng ta có thể làm gì để công việc của họ an toàn hơn và bớt bấp bênh
hơn".
Ông Harrigan nói rằng những cô gái bán hoa cần phải được làm công
việc của họ một cách an toàn, không bị quấy rối, không bị hạ nhục.
Sau tất cả, Jaafar nói: "Tôi không chỉ là một gái điếm. Tôi thực sự
là một người mua vui chuyên nghiệp cho đàn ông tại Singapore".
Singapore - con rồng châu Á Là một trong những quốc gia phát triển nhất ở châu Á, Singpore là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới.
Chủ tịch Hạ viện Indonesia bị bắt vì cáo buộc tham nhũng
SGGP
Theo StraitTimes, Chủ tịch Hạ viện
Indonesia Setya Novanto (62 tuổi) đã bị Ủy ban Bài trừ tham nhũng
Indonesia (KPK) bắt giữ do liên quan vụ biển thủ 170 triệu USD công quỹ.
Ông Novanto liên tục bác bỏ cáo buộc trên.
Ông Novanto bị bắt, ngồi xe lăn. Ảnh: REUTERS
Luật sư riêng của ông Novanto đã gửi
đơn kháng án trước phiên xét xử cáo buộc tham nhũng đối với ông, dự kiến
sẽ diễn ra ngày 30-11 tại Tòa án Quận Nam Jakarta.
Hiện KPK đang điều tra một vụ án tham nhũng liên quan đến một mạng
lưới gồm khoảng 80 đối tượng và một số công ty lợi dụng việc đưa hệ
thống căn cước điện tử trị giá 440 triệu USD vào hoạt động năm 2011 và
2012 để biển thủ hơn 1/3 ngân sách của chính phủ chi cho chương trình
này.
Nhiều nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền bị cáo buộc dính
líu vào vụ bê bối, trong đó có ông Novanto cùng 40 thành viên và cựu
thành viên của Ủy ban phụ trách vấn đề nhà ở.
THU GIANG
Hàn Quốc không chia sẻ tình báo với Nhật như cam kết
21:30 20/11/2017
Hàn Quốc và Nhật Bản, dù đều là đồng minh thân cận của Mỹ cũng như chịu
chung mối đe dọa từ Triều Tiên, vẫn bất đồng trong nhiều vấn đề quan
trọng.
Báo Asahi Shimbun của Nhật ngày 20/11 dẫn một nguồn tin giấu
tên trong lực lượng phòng vệ nước này cho biết thông tin duy nhất mà
Seoul chia sẻ với Tokyo cho đến nay là về chương trình hạt nhân và tên
lửa Triều Tiên.
Theo nguồn tin này, nhiều thông tin khác mà tình báo Hàn Quốc thu
thập được, chẳng hạn như về hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển
Đông, không được cung cấp cho phía Nhật.
Được biết đến với tên gọi Hiệp định An ninh chung về Thông tin quân
sự, thỏa thuận được ký vào cuối tháng 11/2016 dưới thời tổng thống Hàn
Quốc khi đó là bà Park Geun Hye. Seoul hy vọng có thể sử dụng khả năng
thu thập thông tin tân tiến của Nhật, trong khi các nhà phân tích có
quyền truy cập vào kho dữ liệu hình ảnh chất lượng cao được hệ thống vệ
tinh Nhật chụp lại về các vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: Kyodo.
Thỏa thuận cũng tạo ra cho Seoul và Tokyo kênh song phương trực tiếp
để trao đổi thông tin nhạy cảm về các vấn đề quân sự, bao gồm một điều
khoản yêu cầu 2 quốc gia thông tin cho nhau về các bí mật của Bình
Nhưỡng.
Các thỏa thuận tương tự trước đây đều thất bại vì sự phản đối tại Hàn
Quốc trong việc hợp tác với Nhật Bản về quân sự, xuất phát từ ký ức
chưa thể nguôi ngoai của người Hàn về thời kỳ bị phát xít Nhật chiếm
đóng. Hiệp định năm 2016 vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các phe đối
lập tại Hàn Quốc.
Sau khi bà Park bị phế truất, Tổng thống Moon Jae In lên nắm quyền và ông dường như không mấy mặn mà với hiệp định này.
"Hai nước đã đấu tranh với nhau suốt thời gian dài. Họ vừa là bạn,
vừa là thù, không bao giờ thiếu chuyện để tranh đấu", Jeff Kingston,
giám đốc chương trình Nghiên cứu Châu Á của Đại học Temple tại Nhật, nói
về quan hệ Hàn - Nhật.
Vị chuyên gia cũng cho biết Seoul và Tokyo có nhiều bất đồng đáng lưu
ý trong hàng loạt vấn đề, bao gồm vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.
Ngoài ra, Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy việc không ngừng gia tăng áp lực
với Triều Tiên trong khi ông Moon kêu gọi áp dụng chiến lược "cây gậy
và củ cà rốt".
Nữ tài xế quát CSGT trên phố Giảng Võ gửi lời xin lỗi
Hoàng Hải |
0
Nữ tài xế điều khiển xe ô tô đẩy CSGT.
Ngày 20/11, Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội đã mời nữ
tài xế quát CSGT gây xôn xao dư luận 2 ngày qua lên trụ sở làm việc.
Ngày 20/11, nữ tài xế Nguyễn Thu
Th. (36 tuổi, ở Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, người điều khiển ô
tô đẩy CSGT hơn 100m trên đường Giảng Võ) đã đến trụ sở
Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) để làm việc về hành vi không
chấp hành hiệu lệnh cảnh sát, xe hết hạn kiểm định.
Tại
đây, nữ tài xế Th. gửi lời xin lỗi đến chiến sĩ CSGT Lê Mạnh Sơn, người
trực tiếp làm nhiệm vụ khi xảy ra vụ việc trên đường Giảng Võ.
Ngay
sau khi làm việc tại Đội CSGT số 3, nữ tài xế này được Công an phường
Cát Linh, quận Đống Đa mời về trụ sở phường để tiếp tục làm rõ hành vi
chống người thi hành công vụ.
Trao đổi với PV vào tối
20/11, lãnh đạo Công an phường Cát Linh cho biết, chiều cùng ngày, đơn
vị phối hợp với Công an quận Đống Đa mời người phụ nữ này về trụ sở làm
việc.
Theo vị lãnh đạo Công an phường Cát Linh, nữ tài
xế vi phạm giao thông, đi vào làn đường BRT..., với những lỗi đó lực
lượng CSGT sẽ ra quyết định xử phạt.
Tuy nhiên, việc đẩy
CSGT gây rối loạn khu phố là hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh
trật tự, Công an TP. Hà Nội đã yêu cầu Công an quận Đống Đa làm rõ vụ
việc này và xử lý. Đội điều tra tổng hợp công an quận tiếp tục làm rõ.
Trước
đó, khoảng 16h ngày 19/11, chiến sĩ CSGT Lê Mạnh Sơn, Đội CSGT số 3
đang làm nhiệm vụ trên đường Giảng Võ phát hiện xe ô tô do nữ tài xế Th.
điều khiển lưu thông hướng Láng Hạ - Giảng Võ có dấu hiệu vi phạm nên
ra hiệu lệnh kiểm tra.
Nữ tài xế không chấp hành mà cố tình nhấn ga bỏ đi buộc chiến sĩ CSGT phải liên tục lùi lại hơn 100m.
Thậm chí, nữ tài xế này còn hạ kính xuống và quát lớn "tôi đã bảo tôi đang rất bận, tý quay lại. Vớ va vớ vẩn", rồi tiếp tục cho xe di chuyển.
Nhiều người đi đường yêu cầu nữ tài xế dừng lại nhưng bất thành. Sau khi bị xe máy chặn đầu, đuôi thì tài xế mới dừng lại.
Qua
kiểm tra ban đầu, chiếc xe của người phụ nữ đã hết hạn đăng kiểm từ
tháng 7/2017. Bên cạnh đó, chị Th. cũng không mang theo giấy tờ xe, CSGT
đã tạm giữ phương tiện của người này đồng thời xử phạt hành chính vì
lỗi quá hạn đăng kiểm.
theo Trí Thức Trẻ
Người đi đường tháo chạy thục mạng vì sự cố “trên trời”
Thứ Hai, ngày 20/11/2017 21:10 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đã phải phong tỏa đường nhiều giờ liền để khắc phục sự cố “trên trời” vào chiều 20.11.
Khoảng 15h chiều nay, nhiều người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn
Đậu (phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM) tháo chạy thục mạng khi nghe
tiếng hô hoán “cần cẩu sắp rơi”.
Sau khi chạy đến nơi an toàn, mọi người nhìn lại kiểm tra thì phát
hiện tay cẩu của một công trình xây dựng căn hộ bị ngã lệch ra ngoài
đường.
“Nghe nhiều người hét lớn cần cẩu sắp rơi, tôi chỉ biết cắm đầu cắm
cổ chạy. Cũng may, nó bị ngã lệch. Nếu nó rơi thì tôi và rất nhiều người
chắc khó sống sót”, một nhân nhân chứng kể
Tại hiện trường, tay cẩu dài khoảng 10m bị ngã lệnh ra phía đường treo lơ lửng trên không trung.
Cơ quan chức năng phong tỏa một đoạn đường để đảm bảo an toàn cho người dân
Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng địa phương có mặt phong tỏa đoạn đường nơi cần cẩu nghiêng ra ngoài.
“Công nhân đang tháo rời tay cẩu thì gió quật mạnh nên ngã. Chúng tôi
đã cho chặn đường để đảm bảo an toàn cho người dân. Xe cẩu cũng được
điều để kéo tay cẩu vào trong. Đại diện Sở Lao động, Sở Xây dựng cũng đã
có mặt để ghi nhận vụ việc”, lãnh đạo phường 6 cho biết.
Đến tối cùng ngày, hiện trường đi qua khu vực xảy ra sự cố vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa.
Công trình xảy ra sự cố là dự án căn hộ Sun Village, cao 18 tầng do công ty cổ phần đầu tư Tân Tiến làm chủ đầu tư.
Cà Mau truy tố người đàn ông dâm ô bé gái học lớp 5
VOV.VN - Đối tượng bị truy
tố sau 2 tháng bị bắt tạm giam, cảnh sát điều tra cũng đã chuyển thông
báo kết quả điều tra đến nghi can và gia đình bị hại.
Liên
quan đến vụ việc cháu H.M.K. (SN 2004, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình,
Cà Mau) tự tử nghi bị xâm hại tình dục, ngày 20/11, Công an tỉnh Cà Mau
đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy
tố ông Hữu Bê (57 tuổi, ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) về tội dâm ô trẻ
em.
Ông
Hữu Bê bị truy tố sau hai tháng bị bắt tạm giam. Cảnh sát điều tra cũng
đã chuyển thông báo kết quả điều tra đến nghi can và gia đình bị hại.
Đám tang của em K.
Trước đó, vào tháng 9/2016, gia đình em H.M.K. đã có đơn gửi đến Công an
tỉnh Cà Mau tố cáo em K. bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần.
Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết
định không khởi tố vụ án.
Đến
ngày 10/2/2017, K. đã uống thuốc tự tử. Em được gia đình đưa đến bệnh
viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu nhưng không qua khỏi. Gia đình em K.
cho biết, trước khi uống thuốc tự tự em đã viết thư tuyệt mệnh nói
rằng, chết không yên khi chuyện này không được giải quyết.
Liên
quan đến vụ việc này, trước đó vào ngày 14/4, Văn phòng Chính phủ đã có
văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công
an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc./.
VOV.VN - Sau 1 ngày xét xử tòa tuyên án bị cáo 3 năm tù về tội dâm ô trẻ em nhưng bị cáo vẫn một mực kêu oan.
Trung Hiếu/VOV-ĐBSCL
Khốn khổ vì gửi tiền lãi suất cao
21/11/2017 03:21
Ngày 20-11 trước Phòng Giao dịch Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Bình, phường
Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra sự việc gần trăm người
tập trung đòi nợ, khiến cả khu vực huyên náo.
Lực lượng công an sau đó phải có mặt để vãn hồi trật tự. Người dân
liên quan được mời về trụ sở UBND phường để giải quyết. Tại trụ sở UBND
phường, ông Hoàng Văn L. (ngụ phường Tân Hòa) cho biết ông gửi gần 8 tỉ
đồng bao gồm cả tiền của người thân vào quỹ, với lãi suất 8%/năm. Thế
nhưng, từ đầu năm đến nay nhiều lần ông đến lấy tiền theo hạn định nhưng
bị né tránh không thanh toán như thường lệ. Bà Trương Mỹ D. (ngụ xã Bắc
Sơn, huyện Trảng Bom) cũng cho biết bà bán đất được 700 triệu đồng gửi
vào quỹ tín dụng lấy lời, thời gian đầu được thanh toán đều đặn, thế
nhưng từ đầu năm đến nay thì không được thanh toán.
Bà Lê Thị Sơn (bìa phải) đang rất lo lắng về số tiền đã gửi vào
Công ty Sao Vàng Ảnh: NGỌC GIANG
Sáng
cùng ngày, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh
Đồng Nai, đã có mặt gặp gỡ động viên người dân và tìm cách giải quyết.
Ông Tuấn cho biết Quỹ Tín dụng Thái Bình hoạt động theo mô hình HTX, tự
chủ, tự nguyện và chịu trách nhiệm về hoạt động, chịu sự kiểm tra, giám
sát của Ngân hàng Nhà nước và sự quản lý hành chính của địa bàn phường.
Theo ông Tuấn, hiện giám đốc quỹ tín dụng là ông Vũ Công Liêm không có
mặt tại địa phương. Vụ việc được phát hiện có dấu hiệu sai phạm từ nhiều
tháng qua và cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Hiện xác định có
khoảng 80 người dân gửi khoảng 50 tỉ đồng vào Quỹ Tín dụng nhân dân Thái
Bình nhưng chưa đòi lại được tiền.
Cũng liên quan đến việc huy
động vốn lãi suất cao, trong ngày 20-11, phóng viên Báo Người Lao Động
lại tiếp tục nhận được nhiều đơn tố Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng
(địa chỉ 257 Ba Cu, phường 4, TP Vũng Tàu) sau bài viết "Khách hàng tố
công ty cầm hàng trăm tỉ rồi im lặng" số ra ngày 16-11. Cụ thể, bà Lê
Thị Sơn (ngụ TP Vũng Tàu cho biết cả gia đình gom góp được 230 triệu
đồng gửi vào Công ty Sao Vàng để hưởng lãi suất 2,5%/tháng theo hình
thức hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, đã 6 tháng trôi qua, bà Sơn
không hề nhận được bất kỳ một đồng tiền lãi nào, kể cả 230 triệu đồng
tiền gốc. Chị L.T.N (ngụ TP Vũng Tàu) cũng ăn ngủ không yên khi số tiền
1,5 tỉ đồng bỏ vào Công ty Sao Vàng chưa biết có lấy về được không.
Như
đã thông tin, từ nhiều năm nay, hàng trăm người đã đưa tiền cho đại
diện Công ty Sao Vàng theo hình thức huy động vốn, lấy lãi từ 1,7 đến
2%/tháng. Trong đó, người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên đến 23
tỉ đồng. Tới nay, đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng
tố cáo Công ty Sao Vàng với số tiền lên đến 177 tỉ đồng.
X.Hoàng - B.Ngọc
Giá xăng dầu tăng mạnh, áp sát mốc 19.000 đồng/lít
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h00 chiều nay (20/11).
Theo đó, cơ quan điều hành cho phép giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình
ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
Đồng thời, tăng mức chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng khoáng lên 600
đồng/lít, xăng E5 600 đồng/lít, tăng mức chi sử dụng với dầu diesel lên
300 đồng/lít, dầu hỏa lên 400 đồng/lít và dầu mazut ở 350 đồng/kg.
Sau khi trích lập và xả quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 tăng 434
đồng/lít lên mức tối đa 18.580 đồng/lít, xăng E5 tăng 385 đồng/lít lên
18.243 đồng/lít. Các mặt hàng dầu dầu diesel tăng 408 đồng/lít lên
15.019 đồng/lít; dầu hỏa tăng 419 đồng/lít lên 13.617 đồng/lít và dầu
mazut tăng 473 đồng/kg xuống 12.382 đồng/kg.
Theo cập nhập của Bộ Công Thương, giá xăng dầu tại thị trường
Singapore, một trong những thị trường nhập khẩu xăng dầu chính của Việt
Nam, có xu hướng tăng trong nửa đầu kỳ điều hành vừa qua và giảm trở lại
trong những ngày gần đây.
Tuy nhiên, nhìn chung, mặt bằng giá có xu hướng tăng so với kỳ điều
hành trước. Riêng giá xăng RON 92, theo tính toán, đang cao hơn so với
kỳ điều hành trước khoảng 2-3 USD/thùng. Trong đó, nhiều thời điểm, mức
giá thường xuyên duy trì ở khoảng 74 - 75 USD/thùng. So với đầu năm nay,
giá xăng RON 92 đã tăng khoảng 10 USD/thùng.
Tại kỳ điều hành gần nhất diễn ra hôm 4/11, Sau khi chi quỹ sử dụng
như trên, mặt hàng xăng RON 92 tăng 271 đồng/lít, xăng E5 tăng 224
đồng/lít, dầu diesel tăng 201 đồng/lít, dầu hỏa tăng 199 đồng/lít và dầu
madut tăng 265 đồng/kg.
Hiện giá bán lẻ xăng RON 92 không cao hơn 18.146 đồng/lít, xăng E5
không cao hơn 17.858 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 13.198 đồng/lít và
dầu madut không cao hơn 11.909 đồng/kg.
Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 kỳ điều chỉnh, trong đó có 9 kỳ tăng giá, 9 đợt giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên.
Phương Dung
TP.HCM đồng loạt đưa cảnh báo khẩn về địa ốc Alibaba
14:13 20/11/2017
Liên quan vụ việc Công ty địa ốc Alibaba bán hàng sai sự thật, Sở Tài
nguyên và Môi trường TP.HCM vừa cảnh báo người dân cẩn trọng tham gia
giao dịch với doanh nghiệp này.
Ngày 20/11, Sở Tài nguyên và Môi trường TN&MT TP.HCM (TN&MT)
phát thông báo khẩn về những thông tin sai sự thật của Công ty CP
Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Theo thông báo, thời gian qua, Sở TN&MT nhận được nhiều phản ánh
của người dân về việc hai công ty nói trên (thực chất là một đơn vị điều
hành) có hành vi rao bán dự án chưa đầy đủ thủ tục cần thiết.
Qua kiểm tra và xác minh, đơn vị nhận thấy những quảng cáo của Địa ốc
Alibaba không đúng sự thật. Trong đó, dự án "Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi
Khu vực VIII-3", xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi vẫn chưa có chủ đầu tư,
chưa được phép công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ.
Theo Sở TN&MT TP.HCM, Công ty Địa Ốc
Alibaba có trụ sở chính tại 321 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh,
nhưng hoạt động thường xuyên tại 120-122 Kha Vạn Cân, Thủ Đức. Ảnh: VD.
Công ty CP Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty CP Địa ốc Alibaba có trụ
sở chính tại số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh,
nhưng hoạt động thường xuyên tại chi nhánh số 120-122 Kha Vạn Cân,
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Sở TN&MT yêu cầu người dân cảnh giác và tìm hiểu kỹ khi đầu tư nhà, đất.
Cơ quan này cũng gửi kèm văn bản của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM
(HoREA) phát đi trước đó, về việc cảnh báo những thông tin sai sự thật
của Công ty CP Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty CP Địa ốc Alibaba về dự
án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.
Cụ thể, hai công ty này đã công bố bán nền nhà, thu tiền trước của
khách hàng "kiểu kinh doanh đa cấp" tại nhiều dự án đất nền chưa có đầy
đủ thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện để được huy động vốn khi bán nền
nhà hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất
động sản, Luật Quy hoạch khu đô thị. Các dự án công ty này rao bán chưa
đủ điều kiện nằm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình
Dương, Long An, và gần đây là tại TP.HCM, trong đó có dự án Khu đô thị
Tây Bắc Củ Chi.
Không những vậy, 2 công ty này còn có những dấu hiệu nghi vấn về việc tăng vốn điều lệ "ảo".
"Điều này đã có tác động xấu, làm nhiễu loạn thị trường bất động sản
và có thể gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại đến quyền lợi của nhà
đầu tư thứ cấp và khách hàng", công văn của HoREA nêu.
Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc cũng cùng lúc có công văn gửi UBND
TP.HCM về việc Công ty Địa ốc Alibaba mở bán dự án trái phép trong Khu
đô thị. Theo công văn này, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc cho rằng dự án
do Địa ốc Alibaba đề xuất chưa được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
“Trong thời gian qua, việc doanh nghiệp này tự xưng là chủ đầu tư,
công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng tại dự án Khu
đô thị Tây Bắc là trái với quy định của pháp luật hiện hành”, công văn
khẳng định.
Sở Xây dựng TP.HCM cũng bắt đầu vào cuộc để can thiệp về hành vi sai trái này của Địa ốc Alibaba.
Trao đổi với Zing.vn ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây
dựng cho biết, Thanh tra Sở cũng đã lập hồ sơ để xử lý sai phạm của
Alibaba và các đơn vị có liên quan đến doanh nghiệp này.
Show Victoria's Secret: Siêu mẫu Trung Quốc catwalk lỗi, ngã sõng soài
21:07 20/11/2017
Trong đêm diễn nội y của Victoria's Secret năm nay, Hề Mộng Dao đã gặp sự cố khi trình diễn trên sân khấu.
Tối 20/11, show nội y đắt giá Victoria’s Secret 2017 được tổ chức tại
Thượng Hải trong sự chào đón của hơn tỷ dân Trung Quốc. Với vị thế nước
chủ nhà, Trung Quốc có đến 6 chân dài được tham gia trình diễn. Đó là
Lưu Văn, Hề Mộng Dao, Hà Tuệ, Trần Du, Thư Hiểu Văn, Tạ Hân và Vương
Nghệ.
Hề Mộng Dao ngã khi catwalk ngay trong show danh giá lần đầu tổ chức ở quê nhà.
Tuy nhiên sự cố lại xảy ra ngay với người mẫu chủ nhà - Hề Mộng Dao.
Chân dài quen thuộc của Victoria’s Secret đã vấp ngã khi đang sải bước
trên sàn catwalk. Dù bình tĩnh đứng dậy và hoàn thành phần trình diễn
nhưng chân dài 28 tuổi vẫn khiến nhiều khán giả quê nhà thất vọng vì sự
cố của mình.
“Khán giả vỗ tay ủng hộ cô ấy nhưng không ít người thất vọng”, tờ Phượng Hoàng cho hay. Đáng nói, vụ vấp ngã của Hề Mộng Dao lại là tai nạn biểu diễn duy nhất trong show nội y đắt giá.
Hề Mộng Dao là chân dài Trung Quốc gắn bó với Victoria's Secret vài năm nay.
Hề Mộng Dao sinh năm 1989, là người mẫu tầm quốc tế hiếm có của Trung
Quốc bên cạnh Hà Tuệ, Lưu Văn và Thư Hiểu Văn. Cô bước vào làng mốt thế
giới từ năm 2010, có cơ hội trình diễn ở Victoria’s Secret Fashion Show
trong 4 năm liên tiếp (2013 đến 2016).
Trong đêm diễn nội y của Victoria’s Secret năm 2016, Hề Mộng Dao gây
ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, đầy sức sống. Bên cạnh nghiệp người
mẫu, cô còn thử sức với vai trò diễn viên với phim Dũng sĩ chi môn, hợp tác cùng Nghê Ni, Triệu Hựu Đình.
Bình tĩnh trình diễn tiếp sau sự cố nhưng cô vẫn khiến nhiều người thất vọng.
Victoria's
Secret là nhà bán lẻ nội y lớn nhất ở Mỹ và được thành lập bởi Roy
Raymond vào năm 1977. Công ty chuyên bán nội y, quần áo phụ nữ và mỹ
phẩm qua các bộ catalogue (sản xuất hơn 375 triệu bản mỗi năm), trang
web và các cửa hàng ở Mỹ. Ở Việt Nam, thương hiệu được biết đến nhiều
với chương trình trình diễn hàng năm The Victoria's Secret Fashion Show
giới thiệu những thiết kế nội y mới nhất cùng với những người mẫu đắt
giá.
Thành lập: 12/6/1977
Người sáng lập: Roy Raymond
Hiểu Nguyệt
Chủ tịch HN yêu cầu xem xét đơn đăng facebook của vợ Xuân Bắc
Minh An |
0
Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, vợ NSƯT Xuân Bắc.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra, xem xét đơn thư
do vợ NSƯT Xuân Bắc đăng tải trên Facebook cá nhân về một số biểu hiện
tiêu cực tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ
tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu kiểm
tra thông tin báo nêu về trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Văn
bản nêu rõ, một số báo điện tử có bài viết về việc bà Nguyễn Hồng Nhung -
Giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (vợ của NSƯT Xuân Bắc) đăng tải một bức thư lên trang facebook cá nhân phản ảnh một số biểu hiện tiêu cực tại nơi công tác.
Về
việc này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Nội vụ Hà
Nội kiểm tra, xem xét đơn thư do bà Nguyễn Hồng Nhung đăng tải; kết luận
và công bố công khai đến các tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo
Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/11/2017, đồng thời thông tin tới báo chí
theo quy định.
Dòng trạng thái được cho là "tâm thư" bà Nguyễn Hồng Nhung gửi Chủ tịch Hà Nội trên trang Facebook của bà Nhung.
Theo
thông tin trên báo chí, ngày 18/11, vợ của nghệ sỹ Xuân Bắc đăng tải
một bức thư, được cho là gửi đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức
Chung. Trong thư, vợ nghệ sỹ Xuân Bắc chia sẻ mình là người duy nhất
trong khoa không được tham gia thẩm định và chấm thi.
Khi nhận
thấy có sự thỏa thuận không minh bạch và hỏi người chịu quản lý trực
tiếp về vấn đề này, chị chỉ nhận được câu trả lời “không biết” và “do
trên chỉ đạo”. Sau khi làm đơn thắc mắc về nguyên nhân bị gạt ra khỏi
ban chấm thi, chị nhận được từ nhà trường kết luận chung chung và không
thoả đáng.
Trước đó, đầu tháng 9/2017, cho rằng Trường cao đẳng
Nghệ thuật Hà Nội nơi mình công tác có biểu hiện tiêu cực, cố tình "gạt"
mình ra khỏi việc chấm thi tại trường, bà Nhung đã livestream trên
trang Facebook cá nhân của mình.
Trên đoạn video livestream này,
bà Nhung bày tỏ bức xúc và không kiềm chế được cảm xúc. Đoạn video đã
thu hút sự chú ý của dư luận.
theo Báo Giao thông
Giggs và Scholes không hề "chém bừa", Việt Nam đủ sức dự World Cup 2030
Đại Phong, Theo Thể Thao & Văn Hóa 19:22 20/11/2017
Ryan
Giggs đã được bổ nhiệm làm Giám đốc bóng đá của Trung tâm đào tạo bóng
đá PVF. Paul Scholes thì đảm nhận chức vụ Cố vấn kỹ thuật. Theo thông
tin ban đầu, họ ký hợp đồng 2 năm với PVF, mỗi năm sang Việt Nam 2 lần.
Riêng lần này, Giggs và Scholes đến Việt Nam vào ngày 19/11 và sẽ trở về
Anh vào ngày 22/11.
Dù Giggs và Scholes có thể làm việc từ xa,
nhưng ảnh hưởng có lẽ không đáng kể. Bởi thế dư luận cho rằng vụ ký hợp
đồng với Giggs và Scholes đơn giản vì mục đích làm hình ảnh.
Bởi
thế khi Giggs và Scholes tuyên bố sẽ "nỗ lực giúp Việt Nam dự World Cup
2030", rất nhiều người… bật cười. "Thôi mất gì, qua vài ngày, cứ… chém",
rất nhiều bình luận như thế trên mạng xã hội.
Trong cuộc họp báo,
Giggs liên tục nhắc đến cụm từ "World Cup 2030". Có vô lý không khi
trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình, Giggs chưa từng được dự World
Cup giờ lại nói rằng sẽ giúp Việt Nam dự World Cup?
Nếu nhìn nhận kỹ càng, chúng ta sẽ thấy rằng Giggs và Scholes không hề… "chém gió".
Hiện
tại, khu vực châu Á được trao 4 suất rưỡi dự World Cup. Nhưng từ World
Cup 2026, số đội tham dự được nâng lên đến 48 đội và khu vực châu Á sẽ
có 8 suất rưỡi.
Tức là chỉ cần lọt vào 8 đội mạnh nhất châu Á, Việt Nam sẽ có vé dự World Cup.
Các
đội được đánh giá mạnh hiện tại ở khu vực châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc,
Australia. Khu vực Tây Á có khoảng 3 đội mạnh, trong đó có Iran và
Saudi Arabia năm tới dự World Cup tại Nga. Trung Quốc tầm 10, 15 năm nữa
có thể trở thành thế lực khi họ đang đầu tư rất nhiều cho bóng đá.
Bởi
vậy, Đông Nam Á hoàn toàn có thể có đại diện ở World Cup 2026 hay 4 năm
sau đó. Thái Lan hiện vẫn là bá chủ, nhưng trong 9 hay 13 năm tới, điều
gì cũng có thể xảy ra, Việt Nam vẫn có thể vượt mặt Thái Lan. Suy cho
cùng, đó là mục tiêu gần nhất của chúng ta.
Năm 2007, Việt Nam
từng lọt vào Tứ kết Asian Cup, tức nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất. Tái
hiện thành tích đó là được dự World Cup 2026 hay World Cup 2030. Chúng
ta cũng vừa giành vé dự VCK Asian Cup 2019.
Đội
tuyển của ta mấy năm gần đây thi đấu không tốt ở khu vực Đông Nam Á.
Nhưng các đội tuyển trẻ lại thi đấu rất ấn tượng, với thành tích nổi bật
là dự World Cup U20. Giờ lọt vào vòng chung kết các giải U không còn là
thách thức đối với chúng ta. Như đầu năm tới, chúng ta sẽ dự VCK U23
châu Á tổ chức tại Trung Quốc.
Sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam
là rất rõ ràng. Các nền bóng đá mạnh và thành công đều cần đến sự phát
triển của bóng đá trẻ. Tây Ban Nha, Đức hay Pháp hiện tại đều mạnh về
bóng đá trẻ, từ đó giúp họ trở thành thế lực ở cấp đội tuyển quốc gia.
Các
lò đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam đang được đầu tư mạnh, bài bản, hiện
đại và khoa học hơn rất nhiều so với các đây vài năm. Từ đó, có thể tin
tưởng bóng đá Việt Nam sẽ mạnh hơn trong tương lai. Tất nhiên phải cần
sự đột phá để có thể vượt Thái Lan và trở thành số 1 Đông Nam Á.
Dù
thế nào, giấc mơ World Cup 2030 không hề viển vông. Giggs và Scholes,
dù có thể được "phím" để nhắc đi nhắc lại cụm từ "World Cup 2030", không
hề… "chém bừa"
Cú sốc lớn trên chính trường Đức
(PL)- Chính trường Đức chấn động khi đàm phán thành lập chính phủ
liên minh của bà Angela Merkel bất ngờ đổ vỡ, mở ra khả năng tổ chức bầu
cử lại.
Sau khi đảng Dân chủ tự do (FDP) rút
khỏi đàm phán thành lập chính phủ liên minh, Thủ tướng Đức Angela Merkel
sáng 20-11 đã có bài phát biểu nhấn mạnh cam kết sẽ duy trì sự ổn định
trên chính trường Đức.
Liên minh đổ vỡ vì thiếu niềm tin
Trước đó, vào đêm 19-11, phía FDP bất
ngờ tuyên bố rút khỏi đàm phán xây dựng chính phủ liên minh với liên
đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo
(CSU) của bà Merkel và đảng Xanh (Greens). Lãnh đạo của FDP, ông
Christian Linder, cho biết các bên sau nhiều tuần đàm phán vẫn không thể
tìm được một “nền tảng để tin tưởng” - hãng tin DW cho biết.
Theo ông Lindner, FDP rút khỏi đàm phán
sau khi “các vấn đề đã được thỏa hiệp thành công lại một lần nữa bị đặt
dấu hỏi” và khẳng định “thà không cầm quyền còn hơn là cầm quyền sai
cách”. Đăng tải trên mạng xã hội Twitter sau quyết định rút khỏi đàm
phán, ông Lindner tiếp tục bảo vệ quan điểm của FDP: “Chúng tôi không
trách cứ bất kỳ ai kiên định với các nguyên tắc của họ. Nhưng chúng tôi
cũng hành động tương tự. Chúng tôi đã được bầu (vào Quốc hội Đức) để
xoay chuyển những dòng chảy chính trị hiện tại nhưng đã không thể đạt
được thỏa thuận (giữa các đảng phái)”.
Lãnh đạo các bên tham gia cuộc đàm phán
không giấu được tiếc nuối trước quyết định bất ngờ của FDP. Lãnh đạo CSU
Horst Seehofer cho biết thỏa thuận sơ bộ đã trong tầm tay trước khi FDP
rút lui. Đồng chủ tịch đảng Xanh Cem Ozdemir khẳng định luôn có thiện
chí thỏa hiệp trong các vấn đề then chốt, tuy nhiên “liên minh dân chủ
duy nhất khả thi đã bị FDP làm cho đổ vỡ”. Chủ tịch còn lại của đảng
Xanh Katrin Goring-Eckardt cũng cho biết: “Các bên có bất đồng một số
điểm nhưng để đạt được thỏa thuận cũng không tốn quá nhiều thời gian”.
Chính trị gia thuộc đảng Xanh Reinhard Buetikofer ngày 20-11 thì công
khai chỉ trích FDP lựa chọn “hình thức dân túy thay vì trách nhiệm chính
phủ”.
Trong khi đó theo tờ Der Spiegel,
đàm phán liên minh bị đổ vỡ bởi các bên thiếu đi yếu tố then chốt là sự
tin tưởng lẫn nhau: “Niềm tin là loại tiền tệ quan trọng nhất trong
chính trị. Không có niềm tin, liên minh không thể hoạt động”.
Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel họp báo ngày 20-11 sau khi cuộc đàm phán giữa CDU/CSU, FDP và đảng Xanh đổ vỡ. Ảnh: GETTY
Sóng gió chờ bà Merkel
Trong buổi họp báo ngày 20-11, bà Merkel
tiết lộ các đảng phái đã rất gần với sự đồng thuận về cách thức tiến
hành đàm phán liên minh chính thức. Tuy nhiên, FDP đã bất ngờ đổi ý và
rút khỏi đàm phán ngay trước nửa đêm. Bà đánh giá động thái của FDP là
“rất đáng tiếc”, theo hãng tin AP. Trả lời báo giới, bà Merkel
nhận định cuộc đàm phán đổ vỡ đã phản ánh sâu sắc việc đạt được tiến
triển trên chính trường Đức hiện nay cam go đến mức nào.
Cùng ngày, nữ thủ tướng Đức cũng có buổi
làm việc với Tổng thống Frank-Walter Steinmeier về cuộc đàm phán vừa đổ
vỡ và cân nhắc các bước đi tiếp theo. Tổng thống Đức nắm trong tay
quyền yêu cầu tổ chức bầu cử lại. Đây sẽ là một canh bạc đầy may rủi cho
liên đảng CDU/CSU của bà Merkel, đặc biệt sau khi phe cực hữu trỗi dậy
mạnh mẽ trong cuộc bầu cử tháng 10 vừa qua. Còn theo hãng tin DW,
kết quả bầu cử lại trong đầu năm 2018 nhiều khả năng sẽ không khác mấy
so với cuộc bầu cử vừa qua và không giải quyết được thế bế tắc cho bà
Merkel.
Các lựa chọn còn lại của nữ thủ tướng
Đức cũng không mấy khả quan. Việc tái lập một liên minh cầm quyền với
đảng Xã hội Dân chủ (SDP) sẽ khó thành công sau khi đảng này quyết đứng
về phía đối lập tại quốc hội, một phần vì không muốn đảng cực hữu AfD
(Sự lựa chọn khác cho nước Đức) tăng sức ảnh hưởng. Lãnh đạo SDP Martin
Schulz ngày 19-11 một lần nữa bác bỏ khả năng liên minh cùng CDU/CSU.
Lựa chọn còn lại của bà Merkel là thành lập một chính phủ thiểu số với
đảng Xanh, chấp nhận vô số thử thách tại quốc hội.
Nhà báo Ines Pohl của DW bình
luận cú sốc chính trường lần này đã giáng một đòn quá mạnh vào sự tự tin
trên chính trường của nữ thủ tướng 63 tuổi. Đây có thể sẽ là cuộc khủng
hoảng chính trị lớn nhất mà bà Merkel phải đối mặt trong suốt 12 năm
giữ vị trí lãnh đạo nước Đức, tờ báo hàng đầu nước Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung nhận định.
Liên minh Jamaica
Tiến trình đàm phán giữa bốn đảng CDU, CSU, FDP và đảng
Xanh hướng tới xây dựng một liên minh cầm quyền được giới bình luận
chính trị Đức đặt tên là “Liên minh Jamaica”. Biệt danh này được nghĩ ra
dựa trên… màu sắc đại diện của ba nhóm chính trị tham gia đàm phán: Màu
đen của trường phái bảo thủ mà liên đảng CDU/CSU theo đuổi, màu xanh
thể hiện chủ trương bảo vệ môi trường của đảnh Xanh và màu vàng của FDP.
Đây cũng là ba màu sắc trên lá cờ của Jamaica.
Theo hãng tin DW, mô hình “Liên minh Jamaica” thật
ra đã xuất hiện trên chính trường Đức từ trước quá trình đàm phán sau
cuộc bầu cử toàn quốc hồi tháng 10. Tuy nhiên, mô hình này chỉ mới thành
công ở cấp độ bang chứ chưa từng được “thử lửa” ở cấp độ liên bang. Các
vấn đề gây chia rẽ giữa các bên chủ yếu tập trung vào biến đổi khí hậu
và người nhập cư.
____________________________________
Tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo đất nước này sẽ được lèo lái một cách đúng đắn vượt qua những tuần khó khăn sắp tới.
Nữ thủ tướng ĐứcANGELA MERKEL trả lời báo giới
sau khi cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh
đổ vỡ vào ngày 19-11
TRUNG NHÂN
Con đường Zimbabwe: Từ vựa lúa đến đói nghèo
9 giờ trước
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption
Năm 2013 Zimbabwe có 1,6 triệu dân bị đói và phải nhận viện trợ từ Âu Mỹ
Dù Tổng thống
Robert Mugabe còn cố ở lại hay bị đẩy đi, 'kỷ nguyên Mugabe' ở Zimbabwe
với một loạt thí nghiệm kinh tế - xã hội đang khép lại.
Đảng
ZANU-PF là tên viết tắt của "Zimbabwe African National Union -
Patriotic Front (Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe - Mặt trận Ái
quốc), thuộc phe tả, và chính thức theo đuổi các mục tiêu:
Chủ nghĩa xã hội Marxist
Nền độc lập dân tộc châu Phi
Chống chủ nghĩa đế quốc
Lấy nông thôn bao vây thành thị
Ra đời năm 1963, đảng này ngay từ ban đầu đã nhận sự ủng hộ từ Trung Quốc thời Mao Trạch Đông.
Theo
Elizabeth Schmidt trong cuốn "Foreign Intervention in Africa: From the
Cold War to the War on Terror" thì cánh vũ trang của ZANU là Patriotic
Front (PF), được Trung Quốc huấn luyện chiến tranh du kích, vận động
quần chúng nông dân, tổ chức các cuộc tập kích xuyên biên giới, vùng
giáp Zambia và Mozambique.
Học thuyết chiến tranh nhân dân của Mao
cũng được ZANU áp dụng và họ được người sắc tộc nói tiếng Shona "đùm
bọc" thời kháng chiến.
Về tổ chức, ZANU cũng có cơ cấu giống một
đảng Marxist kiểu Mao: trên cùng là Bộ Chính trị, dưới là Ban Chấp
hành Trung ương, và bên cạnh có Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông
dân, Hội Cựu Chiến binh...
Cải cách Ruộng đất
Bản quyền hình ảnhDESMOND KWANDEImage captionCải cách Ruộng đất ở Zimbabwe đã đem lại đất canh tác cho người da đen
Sau khi chính phủ phân biệt chủng tộc cuối cùng
của người da trắng do Ian Smith (gốc Anh từ Nam Phi) tan rã năm 1979,
ông Robert Mugabe lên làm thủ tướng.
Quốc gia Rhodesia đổi tên thành Zimbabwe trong làn sóng dân tộc chủ nghĩa, "châu Phi hóa".
Nhưng
về kinh tế, ông Mugabe đã mời 200 nghìn điền chủ da trắng ở lại, và trì
hoãn chính sách Cải cách Ruộng đất để đảm bảo ổn định cho nền nông
nghiệp.
Ian Smith, cựu thủ tướng da trắng cũng ở lại Zimbabwe và tiếp tục sống trong trang trại của mình.
Sang đầu thập niên 2000 vì nguy cơ thất cử, Mugabe xoay sang chính sách bài xích người gốc Âu.
Luật
Cải cách Ruộng đất được chính phủ ZANU-PF thông qua, mà trên thực tế
sẽ là tước đoạt các nông trang hiện đại, phì nhiêu của người gốc Âu.
Những người không chịu bán rẻ lại ruộng đất, gia sản cho chính phủ thì bị các nhóm dân quân hoặc côn đồ đến cướp phá.
Một số người gốc Âu bị giết chết.
Các nông trang được trao lại cho nông dân Zimbabwe mà đa số không nắm được nghề canh tác.
Bản quyền hình ảnhODD ANDERSENImage caption
Điền chủ gốc Âu ở Zimabwe bị đuổi đi: Maria Stevens
khóc chồng, David Stevens, người bị một đám côn đồ giết chết trong làn
sóng bạo lực hồi năm 2000 chống lại các nhà nông da trắng
Chỉ trong vài năm, từ nước xuất khẩu lúa, thuốc lá, trái cây, Zimbabwe bị nạn đói đe dọa. Trung Quốc và món da lừa châu Phi Thực hư gạo nhựa, gạo giả? TQ đưa quân sang căn cứ quân sự Djibouti
Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy GDP của Zimbabwe sụt từ 6,75 tỷ USD năm 2001 xuống 4,4 tỷ năm 2008.
Chiến tranh Congo
Nhưng cách điều hành của chính quyền ZANU-PF không chỉ tác động xấu đến nông nghiệp.
Cùng lúc, cuộc chiến với Congo khiến ngân sách quốc gia kiệt quệ.
Zimbabwe không hề có biên giới chung với Congo, và hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc chiến giữa Congo, Rwanda, Uganda và Angola.
Nhưng
ông Mugabe đã gửi quân sang Congo để "thoả mãn tham vọng là lãnh tụ
châu Phi", và với quân đội Zimbabwe, chiến tranh là cơ hội kiếm chác.
Quả
vậy, theo một điều tra của The Economist, quân đội Zimbabwe vào
chiếm vào khai thác vùng có kim cương ở Nam Congo, trong khi Angola thì
chiếm các mỏ dầu, còn Rwanda và Uganda thì đào coltan. VN gửi DNA sừng tê buôn lậu cho Nam Phi Mỏ đồng Zambia: 31 người TQ bị bắt Ngân hàng Anh bị nghi vấn 'rửa tiền ở Nam Phi'
Các tướng tá và lãnh đạo Zimbabwe đã bỏ túi nhiều nhưng chi phí chiến tranh thì để ngân sách quốc gia gánh chịu.
Dư luận Zimbabwe bị che mắt vì chiến sự mà hàng nghìn quân nước này tham gia tại Congo trong 5 năm liền.
Sự
việc chỉ vỡ lở khi tư lệnh quân đội, tướng Constantine Chiwenga bị
các bà vợ của nhiều tướng tá yêu cầu điều tra tình trạng chồng của họ đi
đánh nhau bên Congo đã mang về nhà vợ thứ nhì hoặc vợ thứ ba.
Cùng lúc, một ước tính nói ngân sách Zimbabwe chi ra chừng hàng tỷ USD cho chiến phí.
Có
ý kiến như của nhà kinh tế John Robertson nói rằng rất có nhiều khả
năng ngoài việc khai thác gỗ và kim cương, các khoản tiền đã "lưu lạc
sang tài khoản ở ngân hàng Thụy Sỹ" mà giới cầm quyền Zimbabwe làm chủ.
Nhưng
điều chắc chắn là các chỉ số tài chính Zimbabwe trở nên thê thảm: lạm
phát phi mã, từ 59% năm 2000 lên 80 tỷ phần trăm vào cuối năm 2008.
Chính
quyền Mugabe dùng các biện pháp hành chính phản kinh tế để cứu vãn:
cấm tăng giá, bắt nhốt các nhà buôn tăng giá hàng hóa, và đặt việc
dùng tiền đô la Mỹ, và đồng euro ra ngoài vòng pháp luật.
Điều này chỉ khiến hơn 30% trao đổi kinh tế Zimbabwe diễn ra "ngoài luồng", và buôn lậu tăng mạnh.
Zimbabwe đạt vị trí 175 trên 180 nước trong bảng tự do kinh doanh của Heritage Foundation.
Vào năm 2006, Zimbabwe đạt thêm một kỷ lục nữa: tuổi thọ thấp nhất thế giới.
Cùng lúc phần trăm người nhiễm HIV cao vào loại nhất thế giới: 14% dân số tuổi 15-49. Đầu tư Trung Quốc và tương lai kinh tế
Bản quyền hình ảnhJEKESAI NJIKIZANAImage captionHai ông Tập Cận Bình và Robert Mugabe nắm chặt
tay nhau trong chuyến thăm của Chủ tịch TQ sang Zimbabwe năm 2015
Sau Khủng hoảng tài chính 2008, chính quyền Mugabe đã nới lỏng nhiều chính sách kinh tế độc đoán.
Ngoại tệ được sử dụng trở lại.
Chính sách quốc hữu hóa và trao đất cho nông dân bản địa không có kiến thức canh tác được ngưng.
Trong 2500 nông trang lớn của người gốc Âu làm chủ, sau này chỉ còn lại vài trăm không bị mua rẻ hoặc tàn phá. TQ đưa Chiến Lang 2 đi tranh giải Oscar Zimbabwe 'luôn là bạn của Trung Quốc' 'Siêu sốt rét' kháng thuốc đã lan sang VN 'Khi lãnh đạo không ngủ chỉ để mắt nghỉ'
Nhưng
vào năm 2013, Hiệp hội Nhà nông Zimbabwe của người gốc Âu đã đưa ra
một kế hoạch tái thiết nông nghiệp trong hoàn cảnh chừng 1,6 triệu
người tiếp tục bị đói.
Một số công ty, tập đoàn Nam Phi được quay trở lại đầu tư vào nông nghiệp.
Ngành xuất khẩu thuốc lá tìm thấy thị trường lớn là Trung Quốc.
Năm 2016, Zimbabwe bán được gần 600 triệu USD thuốc lá.
Trung Quốc cũng bỏ tiền vào ngành khai khoáng, bán lẻ và giao thông công chính.
Nước này hiện là nhà đầu tư số một ở Zimbabwe và cũng cung cấp phần lớn vũ khí cho quân đội Zimbabwe.
Một số khu nông trại từng có chủ da trắng bị trục xuất đi, rơi vào cảnh hoang tàn, nay do công ty Trung Quốc quản lý.
Ngoài vàng và platinum, Zimbabwe tiếp tục xuất khẩu kim cương: 961 nghìn carats năm 2016.
Nhưng Zimbabwe tiếp tục là quốc gia nghèo và tham nhũng cao.
Bản quyền hình ảnhJEKESAI NJIKIZANAImage caption
Doanh nhân Trung Quốc tại chợ bán buôn thuốc lá ở Harare, Zimbabwe
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) nói mỗi năm, quốc gia 16 triệu dân này mất đi 1 tỷ USD vì tham nhũng.
Cảnh sát, chính quyền địa phương và ngành giao thông là ba "khu vực tham nhũng" nặng nhất.
Nhưng tham nhũng quyền lực và các thương vụ làm ăn của quan chức cao cấp cũng là vấn đề nghiêm trọng.
Hiện Zimbabwe chưa rõ sẽ đi về hướng nào.
Nhưng bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền thì việc phục hồi kinh tế quốc gia còn cần rất nhiều chính sách tốt.
Những vụ máy bay đâm nhau trên không thảm khốc nhất lịch sử
PV (tổng hợp) |
1
Máy bay chiến đấu Mirage của không quân Pháp.
Lịch sử hàng không thế giới từng chứng kiến nhiều vụ máy bay va chạm
trên không dẫn tới những hậu quả thảm khốc về người và của.
4 người thiệt mạng sau khi một máy bay và một trực thăng va chạm trên bầu trời Buckinghamshire, Anh trưa 17/11.
Tờ
Daily Mail của Anh xác nhận thông tin có một phi công Việt thiệt mạng
trong vụ tai nạn. Danh tính của phi công này được cho là Đại úy Nguyễn
Thành Trung, Phó phòng huấn luyện bay thuộc Trung tâm Huấn luyện, Tổng
Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH Training).
Binh
đoàn 18-Bộ Quốc phòng dẫn thông tin từ Trung tâm Huấn luyện bay
(Helicopter Services) - Vương quốc Anh cho biết, vào 11h47 (giờ địa
phương-Vương quốc Anh, tức 18h47 giờ Việt Nam) ngày 17/11/2017, tại sân
bay Wycombe Air Park (tên gọi khác là Booker Air Field), Đại úy phi công
Nguyễn Thành Trung tham gia khóa huấn luyện giáo viên bay nâng cao thực
hiện bài bay đường dài bằng mắt (VFR) trên máy bay Cabri G2 (loại máy
bay trực thăng).
Khi máy bay cất cánh
thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện theo kế hoạch, sau 15 phút thì mất
liên lạc và gặp tai nạn, phi công Nguyễn Thành Trung hy sinh.
Nguyên
nhân ban đầu theo phía Helicopter Services cung cấp, máy bay Cabri G2
bị một chiếc Cessna (máy bay cánh bằng nhỏ 2 chỗ ngồi) cũng đang thực
hiện bay huấn luyện ở độ cao 1.800 feet - tương đương 600m, giảm độ cao
đột ngột đâm vào đuôi máy bay Cabri G2, gây ra tai nạn ở độ cao 1.000
feet - tương đương 330m.
Tai nạn máy bay chiến đấu của Pháp và Lithuania
Ngày
30/8/2011, Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết máy bay chiến đấu của họ va
chạm với máy bay chiến đấu của Pháp gần căn cứ không quân Zokniai,
Lithuania.
Máy bay chiến đấu Mirage của không quân Pháp.
Trong
vụ tai nạn này, máy bay chiến đấu cả Lithuania bị rơi nhưng may mắn là
các phi công kịp sử dụng dù cứu hộ và thoát ra thành công. Trong khi đó,
chiếc máy bay chiến Mirage của Pháp vẫn kịp hạ cánh sau va chạm.
Vụ
tai nạn xảy ra trong khi chiếc máy bay Mirage của Pháp đóng tại căn cứ
không tuân Zokniai đang trên đường làm nhiệm vụ tuần tra khu vực theo
quy định của NATO. Máy bay du lịch lao vào nhau trên bầu trời Alaska
Ngày 1/8/2011, 2 máy bay du lịch hạng nhẹ lao vào nhau trên bầu trời bang Alaska, Mỹ làm 4 người thiệt mạng ngay tại chỗ.
Tai
nạn xảy ra giữa 2 chiếc máy bay Cessna, một chiếc đời 180 và chiếc còn
lại đời 206. Sau khi va chạm trên không chiếc Cessna 180 bốc cháy và rơi
xuống đất làm 4 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.
Tuy bị hư hỏng nặng nhưng phi công của chiếc Cessna 206 kịp đưa nó hạ cánh xuống mặt đất mà không bị nguy hại tính mạng. Máy bay hạng nhẹ đâm trực thăng làm 9 người thiệt mạng
Ngày
8/8/2009, vụ tai nạn giữa chiếc máy bay hạng nhẹ và trực thăng du lịch
xảy ra tại New York làm 9 người thiệt mạng, trong đó có cả những nạn
nhân là người nước ngoài.
Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm xác nạn nhân trên sông Hudson.
Sau
khi va chạm với nhau, cả 2 máy bay rơi xuống dòng sông Hudson, New
York. Những người thiệt mạng gồm 5 du khách Italia cùng với phi công của
chiếc trực thăng du lịch và cả 3 người đang có mặt trên chiếc máy bay
hạng nhẹ.
Những nhân viên cứu hộ được
cử đến sông Hudson để làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, không
ai có mặt trên 2 máy bay còn sống sau tai nạn.
Tai nạn trên không thảm khốc do bay bất hợp pháp
Mặc
dù rất khó xảy ra nhưng va chạm giữa 2 máy bay trên không xảy ra tại Ấn
Độ và làm thiệt mạng 349 người. Vụ va chạm xảy ra giữa máy bay của Arab
Saudi và máy bay của Kazastan trên không phận của Ấn Độ.
theo VTCNews
Hàn Quốc nói Triều Tiên trừng phạt hai quan chức quân đội cấp cao
Trong phiên điều trần trước quốc hội, cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS)
cho biết lần đầu tiên trong vòng 20 năm Triều Tiên dường như đã mở cuộc
điều tra Tổng cục Chính trị Quân đội. Chủ nhiệm tổng cục Hwang Pyong-so
và phó chủ nhiệm Kim Won-hong được cho là đã bị trừng phạt.
Cuộc điều tra do ông Choe Ryong-hae, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo.
“Chúng tôi đã theo dõi tình hình và chờ đợi thông tin tình báo (về
lệnh trừng phạt), nghị sĩ Kim Byung-kee, đảng Dân chủ Hàn Quốc. Ông Kim
cho biết NIS vẫn đang xác nhận “lệnh trừng phạt” là gì.
Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên được xem là cơ quan chủ chốt
vì tầm ảnh hưởng đến việc phân bổ và quản lý lực lượng ở các đơn vị quân
đội khác như Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Ông Choe cũng từng là Chủ
nhiệm của cục này.
Việc Triều Tiên trừng phạt ông Hwang được coi là động thái khá bất
ngờ vì ông vốn là một trong những quan chức quân sự quan trọng nhất
Triều Tiên. Hồi năm 2014, ông được coi là “ngôi sao mới nổi” khi được bổ
nhiệm vào vị trí chủ nhiệm.
Báo cáo của NIS cũng cho biết dưới áp lực của lệnh trừng phạt quốc
tế, Triều Tiên đang siết chặt và ban hành lệnh siết chặt hơn nữa việc
kiểm soát luồng thông tin bên ngoài.
Ngoài ra, NIS cũng cho biết họ đang theo dõi và đánh giá về khả năng
Triều Tiên có thể thực hiện một vụ thử tên lửa mới trong năm nay. Theo
nghiên cứu của NIS, hiện chưa có dấu hiệu nào về cuộc thử nghiệm của
Triều Tiên nhưng cơ quan này đồng thời khẳng định 1 vụ thử hạt nhân có
thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đức Hoàng
Theo Yonhap
Phát hiện sốc trong bụng lính Triều Tiên nói lên điều gì?
Lính Triều Tiên đào tẩu được đưa đến bệnh viện Hàn Quốc hồi tuần trước
Tuần trước, một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc và bị
đồng đội của mình bắn trúng 5 phát đạn. Binh lính Hàn Quốc tìm thấy
người đào tẩu Triều Tiên dưới đống lá, chảy máu do trọng thương.
Anh ta được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ đã sốc khi chữa trị cho
người lính Triều Tiên. Họ phát hiện hàng chục ký sinh trùng trong ruột
anh, trong đó có một con giun tròn dài tới 27 cm.
"Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm làm bác sĩ phẫu thuật, nhưng chưa bao
giờ nhìn thấy ký sinh trùng to như thế này trong ruột của người Hàn
Quốc", theo bác sĩ Lee Cook-jong, người đứng đầu nhóm điều trị người
lính đào tẩu.
Các nhà chức trách Hàn Quốc chưa công bố tên và cấp bậc của người lính bị thương. Anh ta hiện vẫn bất tỉnh và phải dùng máy thở.
Bác sĩ Lee Cook-jong nói trong bụng lính Triều Tiên có nhiều ký sinh trùng
Tuy nhiên, ký sinh trùng được lấy ra từ bụng người lính dường như hé
lộ về cuộc khủng hoảng nhân đạo và y tế ở Triều Tiên khi nước này sử
dụng các nguồn lực lớn để phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo trang News.com.au, Triều Tiên chi 22% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào quân đội. Do đó, các chi tiêu khác phải chịu thiệt.
Theo tờ Newsweek, dân Triều Tiên đang phải ăn ít hơn để dành tiền cho vũ khí hạt nhân.
Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, cứ 5 người Triều Tiên thì có 2
người suy dinh dưỡng. 70% người dân yêu cầu hỗ trợ lương thực để sống
sót, trong đó có 1,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi.
Thực phẩm của Triều Tiên cũng có thể khiến họ bị nhiễm bệnh hoặc tử
vong. Theo tờ New York Times, nhiều người đào tẩu từ Triều Tiên đến Hàn
Quốc bị nhiễm ký sinh trùng. Điều này xảy ra một phần là vì Triều Tiên
thiếu phân bón hóa học, và nhiều nông dân phải dùng phân người để bón
ruộng.
Bác sĩ Lee Cook-jong là người đứng đầu nhóm điều trị người lính đào tẩu
Trong một nghiên cứu năm 2014, các bác sĩ Hàn Quốc đã xét nghiệm 17
phụ nữ đào tẩu khỏi Triều Tiên và phát hiện 7 người trong số đó nhiễm
giun sán, theo BBC. 17 người này cũng có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn, bao gồm
bệnh viêm gan B và lao.
Đặc biệt, việc phát hiện giun sán trong bụng lính canh gác ở biên
giới Triều Tiên cho thấy quân đội cũng bị ảnh hưởng bởi thực phẩm kém
chất lượng. Thông thường, quân đội sẽ được xếp hạng cao hơn trong danh
sách chia khẩu phần ăn, Washington Post viết. Thế nhưng, có những thông
tin cho rằng binh lính Triều Tiên thậm chí từng lén lấy ngô của nông dân
để chống lại cái đói.
Theo AP, người lính đã ổn định hơn sau hai lần phẫu thuật. Nhưng không rõ liệu anh ta có tỉnh dậy hay hồi phục được hay không.
Cho đến lúc đó, những ký sinh trùng lấy ra từ cơ thể của người lính dường như hé lộ về cuộc sống ở Triều Tiên.
Giáo sư Peter Preiser của Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore, nói
với BBC: “Những gì họ làm là lấy chất dinh dưỡng ra khỏi cơ thể bạn. Nói
một cách đơn giản: Những người có ký sinh trùng là những người không
khỏe mạnh”.
Ba trận quyết chiến kết liễu IS trên chiến trường Deir Ezzor, Syria
Nguyễn Thuận |
1
Ngày 19.11.2017, quân đội Syria, phối hợp với lực lượng Hezbollah,
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng Động viên Rộng rãi Iraq tiến
công giải phòng hoàn toàn thành phố Al-Bukamal, thành trì cuối cùng của
IS trên vùng nông thôn Deir Ezzer.
Chiến trường Deir Ezzor có tới 3 trận đánh mang tính quyết định đối với quân đội Syria.
Đó là chiến dịch tấn công đập tan vòng vây phong tỏa thành phố Deir
Ezzor, cuộc tấn công giải phóng thành phố Mayadeen và chiến dịch giải
phóng thành phố Al-Bukamal.
Tất cả các thành phố thuộc tỉnh Deir Ezzor đã hoàn toàn giải phóng - ảnh Muraselon
Thành
phố Deir Ezzor cùng với 120 nghìn dân từ năm 2014 đã nằm trong vòng vây
IS, thường trực một nguy cơ bị tấn công đánh chiếm và một vụ thảm sát
quy mô lớn. Cuộc tấn công của quân đội Syria, chủ công là lực lượng
Tiger đã xóa bỏ hoàn toàn nguy cơ này, giảm đến tối thiểu áp lực bảo vệ
thành phố và người dân cho chính quyền Syria.
Mayadeen
từ khi bắt đầu cuộc chiến Raqqa đã trở thành sào huyệt mới của IS, đây
cũng là biểu tượng sự tồn vong của lực lượng khủng bố nguy hiểm nhất thế
giới. Giải phóng Mayadeen không những xóa bỏ nguy cơ thường trực bị IS
tấn công vào Deir Ezzor một lần nữa, mà còn đặt dấu chấm hết cho sự hiện
diện của IS ở Syria.
Nhưng chiến dịch then chốt trên địa phận tỉnh Deir Ezzor chính là cuộc tấn công vào thành phố Al-Bukamal.
Thành
phố biên giới này là cửa ngõ giao thương với thành phố Al-Qa’im Iraq,
cũng chính là vị trí chiến lược quan trọng mà Lực lượng Dân chủ Syria,
chủ lực là các đơn vị dân quân người Kurd quyết tâm tấn chiếm nhằm tạo
hành lang giao thông cho việc thành lập nhà nước Rojava độc lập.
Không có Al-Bukamal, việc tuyên bố hình thành một quốc gia Kurdistan gặp khó khăn nghiêm trọng do bị phong tỏa từ nhiều phía.
Nhằm
đạt mục tiêu đó, lực lượng SDF đã thực hiện một bước đi nguy hiểm, thỏa
hiệp với IS để tấn chiếm các khu mỏ dầu chiến lược trên thung lũng
Euphrates và tiến nhanh về phía thành phố Al-Bukamal. Ngược lại, quân
đội Syria, Hezbollah, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Động
viên Rộng rãi PMU Iraq cũng đẩy mạnh cuộc tấn công về hướng thành phố
này.
Cuộc tấn công lần thứ nhất của
các lực lượng vũ trang Syria với binh lực mỏng, không có sự hỗ trợ mạnh
mẽ của không quân Nga do yêu cầu từ phía Iran đã không thành công. IS
nhanh chóng tái chiếm lại thành phố. Mặc dù vậy, quân đội Syria cũng đạt
được mục đích ban đầu, hiện diện trong khu vực thành phố và ngăn chặn
được thế tiến công của SDF.
Cuộc tấn
công lần thứ 2, quân đội Syria không quá vội vã. Các đơn vị quân đội tập
trung binh lực đầy đủ, không quân và hải quân Nga liên tiếp giáng những
đòn chí mạng làm mềm mục tiêu.
Lực
lượng Tiger tiến công đánh chiếm căn cứ hậu cần kỹ thuật của IS khiến
tình hình chiến trường trở lên thuận lợi, IS buộc phải tháo chạy và
không thể sử dụng Al-Bukamal như một con bài để mặc cả với SDF.
Giải
phóng được thành phố Al-Bukamal, quân đội Syria đã giải quyết được 2
nhiệm vụ then chốt: Một là đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại vô hình của
IS ở Syria, lực lượng SDF không đạt được mục tiêu sẽ từng bước âm thầm
tiêu diệt các phần tử IS mà các đơn vị người Ả rập tiếp nhận do không
còn giá trị sử dụng.
Hai là tạo điều
kiện thuận lợi trong các cuộc đàm phán sau này với lực lượng dân quân
người Kurd, tránh một cuộc nội chiến có sự can thiếp của Mỹ và phương
Tây, làm suy giảm sự liên kết giữa người Kurd ở Iraq và người Kurd ở
Syria trên phương diện lãnh thổ.
Mục
tiêu chiến lược tiếp theo của Nga và Syria tiếp theo sẽ là nhóm
Al-Qaeda Syria Hay’at Tahrir Al-Sham. Đây là một lực lượng có bề dày
hoạt động khủng bố, có khả năng biến đổi nhanh và tập hợp lực lượng “đối
lập”, có nguồn tài chính mạnh và nhiều thủ lĩnh, chỉ huy chiến trường
dày dạn kinh nghiệm.
Nếu so sánh với
IS, thì Al-Qaeda mạnh hơn nhiều về khả năng sống còn cũng như sức mạnh
chiến đấu trên chiến trường. Đây có thể sẽ là cuộc chiến dài, nhưng sau
IS, quân đội Syria cũng không thể thất bại như trước năm 2015.
Toàn cảnh cuộc chiến giải phóng thành phố Al-Bukamal - video truyền thông Hezbollah
theo Viettimes
Từ chó ngao Tây Tạng 30 tỉ đồng tới món ăn trong nồi lẩu
Con ngao Tây Tạng trưởng thành có thể lên tới 100 kg.
Báu vật đẳng cấp
Dương Xuân quá mệt mỏi sau chuyến đi dài. Vị doanh nhân 34 tuổi đã di
chuyển quãng đường hơn 1.900 km từ cao nguyên Tây Tạng trở về thủ đô
Bắc Kinh. Tại vùng núi lạnh lẽo của Trung Quốc, Xuân đã chi tới 500.000
bảng Anh (khoảng 15 tỉ đồng) để mua một con chó ngao cỡ nhỏ về bán.
Thời điểm cách đây hơn 6 năm, ngao Tây Tạng là vật phẩm thể hiện đẳng
cấp của giới nhà giàu Trung Quốc. Những con chó ngao được ví với sư tử
được trao đi, bán lại với giá tiền tỉ là điều hết sức bình thường. Dương
Xuân là chủ một trang trại nuôi chó ngao lớn ở ngoại thành Bắc Kinh.
Năm 2011, Xuân từng bán một con chó ngao Tây Tạng vừa lọt lòng với
giá 50.000 bảng Anh (khoảng 1,5 tỉ đồng). Những người bạn khác của Xuân
cũng bán chó ngao, có người thu về gần 1 triệu bảng Anh (khoảng 30 tỉ
đồng) cho con chó đắt giá nhất hành tinh.
Cách đây vài năm, chó ngao Tây Tạng được bán rầm rộ ở Trung Quốc.
Xuân giải thích nguyên nhân khiến chó ngao được hâm mộ tới vậy là bởi
sự trung thành, trí thông minh và bộ lông đặc trưng. Ngoài ra, chủ nhân
những con ngao Tây Tạng thích chúng vì sự hung tợn khiến những kẻ trộm
có ý định đột nhập tư gia phải dè chừng. “Đây là loài chó duy nhất không
bao giờ biết lùi bước”, Xuân nói. “Bạn có thể dùng gậy đập nó và ngao
Tây Tạng vẫn lao lên tấn công”.
Hơn một thập kỷ qua, khi tầng lớp giàu có và trung lưu của Trung Quốc xuất hiện ngày một nhiều, thú nuôi động vật
trở thành “kim bài” thể hiện đẳng cấp. Ngao Tây Tạng là sự lựa chọn
không thể tốt hơn vì sự “hầm hố và hiếm có” của chúng, Xuân nói.
Người đàn ông từng chi hơn 30 tỉ mua một con ngao Tây Tạng.
Paul Littlefair, chuyên gia về quyền động vật tại Tổ chức Ngăn ngừa
bạo hành động vật, nói: “Chủ nhân sở hữu ngao Tây Tạng gia tăng chóng
mặt, đẩy giá chó lên cao đột biến”. Nhiều người già cũng thích nuôi chó
hơn do con cái đi làm ăn xa, khiến thú nuôi chó nói chung càng được dân
tình thích thú.
“Họ tiêu một số lượng tiền không tưởng cho những con chó được coi như
thành viên trong gia đình”, nhà làm phim Ngô Minh, tác giả một phim tài
liệu về thú nuôi chó ở Trung Quốc, nói. Nhưng thời hoàng kim của ngao
Tây Tạng cũng sớm qua đi. Cho tới món ăn được yêu thích
Món lẩu chó tại Tứ Xuyên.
Kể từ lúc ngao Tây Tạng được bán rầm rộ ở Trung Quốc, chúng đã là mục
tiêu của bọn trộm chó chuyên nghiệp. Chỉ cần bắt được một con ngao Tây
Tạng, tên trộm có thể đổi đời khi bán nó tại thị trường chợ đen.
Tuy nhiên, cơn sốt giá chó ngao Tây Tạng mau chóng qua đi. Nguyên
nhân của sự sụt giá này một phần được cho là hệ quả của chiến dịch “săn
cáo” và “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau khi
nhiều quan tham “ngã ngựa”, những con chó ngao được săn đón cũng không
trở thành biểu tượng của quyền lực như trước. Đầu năm 2017, một trang
trại chó lớn nhất Trung Quốc đã tuyên bố phá sản và khiến 1.000 con ngao
rơi vào cảnh “đi bụi”. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Thanh Hải, nơi sở hữu rất
nhiều trang trại chó quy mô lớn.
Trang trại chó bỏ hoang trước đây là một tu viện và được dành để nhân
giống chó ngao. Chạp Tây, một người cai quản tu viện, cho biết chi phí
nuôi chó ngao Tây Tạng rất tốn kém. Một bầy hơn 1.000 con có thể khiến
gia chủ tán gia bại sản chỉ trong vài tháng nếu không bán được con nào.
Chó ngao bị bỏ hoang tại Trung Quốc.
Một lí do nữa khiến ngao Tây Tạng sụt giá thảm hại là nhiều thương
lái Trung Quốc tìm cách kiếm lời bằng cách nhân giống vô tội vạ. Điều
này khiến những con chó thuần chủng dần cạn kiệt, thay vào đó là những
con lai của ngao Tây Tạng nên giá của chúng cũng tuột dốc theo.
Sau khi sụt giá không tưởng, ngao Tây Tạng trở thành đối tượng săn
bắt của những kẻ trộm chó vì rất được giá nếu... bán cho các cửa hàng
thịt chó. Một con ngao Tây Tạng trưởng thành có thể nặng trên 100 kg,
lớn hơn nhiều so với giống chó bản địa tại Trung Quốc. Những con chó
này sau đó trở thành mồi ngon trên bàn nhậu.
Tại Trung Quốc, món lẩu chó ngao Tây Tạng đang rất được ưa chuộng,
đặc biệt trong mùa đông. Ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi nổi tiếng vì ăn cay, món
lẩu chó ngao Tây Tạng rất được yêu thích. Một đầu chó ngao Tây Tạng để
làm lẩu chỉ có giá 5 USD (khoảng 100 ngàn đồng). Phần lông của chúng
được làm găng tay hoặc áo khoác cỡ nhỏ.
Ngao Tây Tạng được cho là mang trong mình "dòng máu sư tử".
Công Bác, một người lai tạo chó ngao ở Thanh Hải nói: “Nếu có cơ hội,
tôi chỉ mong rút khỏi ngành kinh doanh này từ trước”. Ông cho biết việc
nuôi một con chó ngao nặng 100 kg mỗi ngày tốn tới 1 triệu đồng tiền
thức ăn trong khi giá chó tụt dốc không phanh. Từ năm 2013 tới 2016, hơn
một nửa trong số 95 trại chó ngao Tây Tạng ở Trung Quốc đã phá sản vì
làm ăn thua lỗ. Một chợ chó ngao ở Thành Đô giờ biến thành nơi trưng bày
thủy sinh vật.
Hiện nay, một con ngao Tây Tạng giá cao nhất cũng chỉ quanh ngưỡng
2.000-3.000 USD. Liz Flora, giám đốc tạp chí nghiên cứu thị trường Jing
Daily, nói rằng thú vui nhất thời của giới nhà giàu Trung Quốc phụ thuộc
vào...cảm hứng. “Họ hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi thị trường và chỉ đua
đòi theo số đông. Khi hết mốt, giới nhà giàu Trung Quốc sẵn sàng vứt bỏ
những con vật như chó ngao Tây Tạng để chạy theo sở thích khác”, Liz
nói.
20 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đến từ Trung Quốc
vừa thoát khỏi một trung tâm giam giữ gần biên giới Thái-Malaysia bằng
các đào hố và dùng chăn làm thang, các quan chức Thái Lan cho biết ngày
20.11.
Theo hãng tin Reuters, 20 người này bị bắt giữ năm 2014 cùng khoảng
200 người Duy Ngô Nhĩ khác. Họ tự nhận mình là công dân Thổ Nhĩ Kỳ và
yêu cầu được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong những năm gần đây, do xung đột ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc,
nhiều người Duy Ngô Nhĩ đã bí mật di chuyển qua Đông Nam Á đến Thổ Nhĩ
Kỳ.
Trong vụ vượt ngục mới nhất, 25 người Duy Ngô Nhĩ dùng gạch vỡ để đào
hố xuyên tường. Sau đó, họ dùng chăn làm thang, trèo ra khỏi phòng giam
ở tỉnh Songkhla, phía nam Thái Lan.
5 người bị bắt nhưng 20 người còn lại đã chạy thoát, các quan chức nói.
Cảnh sát trưởng Prasit Timmakarn, giám sát viên của trung tâm giam
giữ, nói với Reuters: "20 người vẫn đang chạy trốn. Mưa lớn át tiếng
vượt ngục của họ".
Prasit cho biết các trạm kiểm soát đã được thiết lập dọc biên giới để bắt giữ 20 tù nhân này.
Tàu ngầm Argentina chở 44 người mất tích: Cơ hội sống sót tính bằng giờ
Tàu San Juan rời cảng Buenos Aires năm 2014 (Ảnh: New York Times)
Tín hiệu thất bại
Tàu ngầm ARA San Juan của Hải quân Argentina chở 44 thành viên thủy
thủ đoàn đã mất tích suốt 5 ngày qua ở khu vực biển động trên Đại Tây
Dương. Vị trí cuối cùng của tàu San Juan được xác nhận là ở cách bờ biển
phía nam của Argentina khoảng 432 km vào sáng sớm ngày 15/11. Bộ Quốc
phòng Argentina cho biết cơ quan này đã nhận được 7 cuộc gọi vệ tinh
thất bại vào cuối buổi sáng và đầu buổi chiều ngày 18/11 với thời lượng
kéo dài từ 4-36 giây và nghi rằng đây có thể là tín hiệu phát đi từ tàu
ngầm San Juan.
Tuy nhiên, hy vọng về cơ hội sống sót của 44 người trên tàu ngầm San
Juan ngày càng ít đi khi giới chức hải quân Argentina cho biết các cuộc
gọi vệ tinh mà Bộ Quốc phòng nước này nhận được có thể không phải từ tàu
ngầm mất tích. Chính phủ Argentina vẫn đang nỗ lực phối hợp với một
công ty chuyên về liên lạc vệ tinh của Mỹ để xác định vị trí tàu San
Juan.
“Các cuộc gọi đang được phân tích nhưng chúng tôi không có bằng chứng rõ ràng cho thấy chúng bắt nguồn từ tàu ngầm”, CNN
dẫn lời Đô đốc Gabriel Gonzales, quan chức hải quân Argentina chịu
trách nhiệm tại căn cứ ở Mar del Plata, nơi tàu San Juan dự kiến cập bến
vào ngày 19/11, cho biết.
Tàu ngầm mất liên lạc khi di chuyển từ căn cứ Ushuaia đến cảng Mar del Plata (Ảnh: BBC)
Trong khi đó, quân đội Argentina, với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia
trong khu vực, đang đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm tàu San Juan mặc dù
những nỗ lực của họ đang bị cản trở đáng kể do thời tiết xấu.
“Thời tiết ở khu vực tìm kiếm tiếp tục gây khó khăn. Chúng tôi đang
phải đương đầu với những đợt sóng cao từ 6-8 m trong khi sức gió lên tới
hơn 70 km/giờ. Không may mắn là có vẻ như thời tiết xấu như thế này sẽ
còn tiếp tục kéo dài thêm 48 giờ tới”, BBC dẫn lời Đô đốc Gonzales cho biết. Cơ hội sống sót tính bằng giờ
Giáo sư Đại học Quốc gia Australia James Goldrick, cựu lãnh đạo Viện Lực lượng Phòng vệ Australia, nói với News.com.au rằng cơ hội sống sót của các thủy thủ trên tàu San Juan rất thấp.
“Cứ mỗi giờ trôi qua, khả năng tìm thấy họ sống sót trở về càng ít
đi. Tôi không hy vọng nhiều rằng sẽ tìm thấy họ. Sẽ thật tuyệt vời nếu
như đó chỉ vấn đề về lỗi liên lạc (của con tàu), tuy nhiên sau ngần ấy
thời gian, tôi không tin điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta nên đối mặt với
tình huống xấu nhất”, Giáo sư Goldrick, cựu đô đốc của Hải quân
Australia, nhận định.
Eliana Krawczyk, nữ sĩ quan tàu ngầm đầu
tiên của Argentina, là một trong số 44 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu
San Juan (Ảnh: AFP)
Theo New York Times, viễn cảnh khả quan nhất hiện nay là hệ
thống liên lạc của tàu ngầm bị trục trặc, có thể do cháy nổ hoặc bị ngấm
nước, nên không thể phát tín hiệu về đất liền. Tuy nhiên, hệ thống liên
lạc hỏng không làm ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của tàu và như vậy
lẽ ra con tàu này phải cập cảng Mar del Plata theo đúng lịch trình.
Hải quân Argentina cho biết lượng lương thực và khí oxy trên tàu ngầm
San Juan đủ cho các thành viên thủy thủ đoàn sống sót trong vòng 2
tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong trường hợp xảy ra thảm
họa thì điều này cũng không có tác dụng. Trong khi đó, một số người tỏ
ra lo ngại vì San Juan là một tàu ngầm cũ của Argentina, được chế tạo từ
năm 1984. Trở ngại kỹ thuật
Theo Sputnik, thông thường các tàu ngầm đều được trang bị Phao
vô tuyến chỉ báo vị trí cấp cứu (EPIRB). Loại phao này được thả nổi
trên mặt biển để phát tín hiệu lên vệ tinh, từ đó thông báo vị trí tàu
ngầm gặp nạn trong trường hợp tàu không thể liên lạc với sở chỉ huy trên
đất liền. Mặc dù vậy, theo một số chuyên gia, trong trường hợp tàu ngầm
San Juan ở vị trí rất sâu dưới mặt nước biển thì dây cáp nối của phao
EPIRB có thể không đủ độ dài để đưa phao nổi lên mặt nước.
Các sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh trên
tàu tuần tra HMS Protector đang hỗ trợ Argentina tìm kiếm tàu San Juan
mất tích. (Ảnh: News.com.au)
Hơn nữa, với những tàu ngầm cũ như San Juan, khả năng kích hoạt phao
EPIRB có thể sẽ gặp trục trặc. Ngoài ra, trong khoang của tàu ngầm cũng
có một thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp khác, tuy nhiên nếu tàu ngầm gặp
phải sự cố nghiêm trọng như đâm phải một vật thể nào đó khi đang di
chuyển thì thiết bị này cũng không phát huy tác dụng.
Theo Giáo sư Goldrick, độ lặn sâu của tàu ngầm cũng là yếu tố ảnh
hưởng tới khả năng sống sót của các thành viên thủy thủ đoàn. Nếu vị trí
của tàu ngầm so với mặt nước biển không quá sâu thì cơ hội sống sót vẫn
còn, nhưng nếu tàu ngầm chìm sâu dưới lòng đại dương thì tất cả sẽ gặp
nguy hiểm vì “ở dưới độ sâu nhất định, vỏ tàu sẽ vỡ ra”.
Khi tàu bị chìm xuống quá sâu thì ngay cả các thiết bị lặn cũng không
thể giúp các thành viên thủy thủ đoàn ngoi lên mặt nước do cơ thể người
không thể chịu được áp lực nước ở độ sâu như vậy. Ngay cả trong trường
hợp họ may mắn thoát ra khỏi tàu ngầm và nổi lên mặt nước thì khả năng
sống sót cũng rất thấp vì phải lênh đênh giữa một vùng nước lạnh trong
thời gian dài trước khi các lực lượng cứu hộ tìm thấy họ.
Hải quân Argentina cho biết do tàu ngầm được thiết kế để hoạt động
dưới nước và tránh sự theo dõi của đối phương nên màu sơn của tàu có thể
hòa lẫn với nước biển. Đây cũng là một trong số nguyên nhân khiến việc
tìm kiếm tàu gặp nhiều khó khăn.
San Juan là một trong 3 tàu ngầm của Hải quân Argentina. Tàu ngầm này
dài 65 m, rộng 7 m do Đức sản xuất và được nâng cấp từ năm 2007-2014 để
có thể kéo dài thời gian hoạt động thêm 30 năm. Tàu ngầm mất tích trên
Đại Tây Dương khi đang di chuyển từ căn cứ Ushuaia đến cảng quê nhà Mar
del Plata. Argentina đã huy động hàng loạt máy bay, tàu quân sự, tàu
nghiên cứu khoa học, tàu phá băng và tàu đánh bắt cá để tìm kiếm tàu
ngầm mất tích cùng với sự hỗ trợ của Brazil, Anh, Chile, Mỹ và Uruguay.
Thành Đạt
Tổng hợp
10 câu hỏi mà các nhà khoa học chưa có câu trả lời (P1)
Dân trí Khi bệnh dịch hạch chạy tràn lan khắp các thành
phố ở thời Trung Cổ, không ai biết chính xác như thế nào và tại sao
bệnh kinh khủng này lại lan ra. Sau nhiều thế hệ, chúng ta đã phát hiện
ra rằng lỗi là do những con bọ chét sống trên chuột và vi khuẩn. Đó là
thời điểm khởi đầu cho sức mạnh khoa học.
Nhiều thế kỷ sau, khoa học vẫn tiếp
tục nghiên cứu các câu hỏi khó, các bối rối hàng ngày. Tuy nhiên, ngay
cả với trí tuệ rực rỡ hội tụ thông qua một mạng máy tính trên toàn thế
giới, chúng ta vẫn không có tất cả các câu trả lời.
Điều gì xảy ra với chúng ta sau khi
chúng ta chết? Làm cách nào nhiều sự sống xuất hiện trên hành tinh của
chúng ta khi những nơi khác dường như không có bất cứ loài nào sinh
sống? Ai, nếu có, “kéo sợi dây vũ trụ” của chúng ta? Có phải có một số
vị thần toàn năng trong việc kiểm soát hay là có các nguyên lý vật lý và
toán học đang thúc đẩy động cơ tồn tại của chúng ta?
Đôi khi, sau nhiều thế kỷ sai lầm, con
người chúng ta cuối cùng đã có được câu trả lời thực sự cho những câu
hỏi thực sự, chẳng hạn như tại sao các bệnh lây lan. Những lần khác,
chúng ta lại rơi vào bóng tối của sự thiếu hiểu biết và tự hỏi điều gì
thực sự có ý nghĩa. Trong một số trường hợp, những câu hỏi này rất khó
khăn mà thậm chí con cái của chúng ta vẫn sẽ còn phải vật lộn để tìm ra
câu trả lời.
10. Tại sao chúng ta mơ?
Các nhà khoa học và các chuyên gia về giấc ngủ biết con người thường
mơ khi nào. Thông thường, bạn mơ trong suốt giai đoạn chuyển động mắt
nhanh (REM) của chu kỳ giấc ngủ. Bạn có thể thấy khi nào một người (hoặc
thậm chí cả mèo hoặc chó của bạn) đang trải qua giấc ngủ REM bởi vì đôi
mắt của họ bị giật giật và cơ thể của họ cũng có thể bị co giật hoặc
giật. Các mô hình điện não rất tích cực trong giai đoạn này, giống như
khi bạn thức.
Nhưng các nhà nghiên cứu không thực sự biết tại sao bạn mơ. Nó có thể
là một cách để phản ánh hoặc giải phóng những căng thẳng trong cuộc
sống hàng ngày, hoặc thậm chí là cách vô thức giúp bạn làm sáng tỏ những
trải nghiệm đầy thử thách. Nó cũng có thể là cách mà tâm trí của bạn tự
bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa và nguy hiểm.
Nó có thể là một cơ chế hóa sinh của não để lọc, sắp xếp hoặc lưu trữ
thông tin ngắn hoặc dài hạn. Có lẽ những giấc mơ là cách để làm hài hòa
những kinh nghiệm trong quá khứ và hiện tại của bạn để chuẩn bị và làm
bạn mạnh mẽ trong tương lai.
Bất kể mục đích là gì, giấc mơ là một nền tảng của trải nghiệm con
người. Chúng làm ta khuây khỏa và ám ảnh chúng ta, và như những lời nhắc
nhở rằng thế giới bên trong cũng sâu sắc và kỳ lạ như thế giới bên
ngoài xung quanh chúng ta. 9. Chúng ta có thể loại bỏ ung thư như thế nào?
Ung thư là một nỗi kinh hoàng của con người. Mỗi năm, riêng Hoa Kỳ có
hơn nửa triệu người chết do các loại ung thư khác nhau. Tuy nhiên, tính
quen thuộc của nó không làm cho nó ít đáng sợ hơn.
Ung thư có nhiều hình thức và ảnh hưởng đến nhiều phần của cơ thể,
nhưng dấu hiệu của những bệnh này là sự sao chép tế bào không kiểm soát
được. Các khối u mở rộng và lan ra, hủy hoại cơ thể và gây tử vong.
Sự phát triển này xảy ra do sự hư hỏng ADN. ADN, tất nhiên, cung cấp
chỉ dẫn cho tất cả các chức năng của cơ thể, bao gồm tăng trưởng tế bào.
Thiệt hại đó có thể xảy ra do các yếu tố lối sống nhất định, chẳng hạn
như phơi nắng, hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với các chất gây ung thư.
Theo một số ước tính, hơn một phần ba số bệnh ung thư có thể được
ngăn ngừa bằng cách tránh những thói quen gây ra ung thư. Tuy nhiên, lựa
chọn lối sống chỉ là một phần của phương trình. Các yếu tố khác cũng
đóng một vai trò. Nhiều người thừa kế ADN khiếm khuyết từ cha mẹ và có
khuynh hướng phát triển một số loại ung thư nhất định, ngay cả khi họ
sống cuộc sống lành mạnh.
Vô số các biến số và tính chất di truyền độc đáo của con người làm
cho một số nhà khoa học nghi ngờ việc chúng ta sẽ có một phương pháp
chữa trị cho mọi loại ung thư. Có quá nhiều tác động ngoại cảnh và phút
trục trặc cơ thể để cho bất kỳ “đòn tấn công” nào.
Tin tốt lành là quan điểm và điều trị ung thư của chúng ta đang tiến
triển. Mỗi năm, chúng ta hiểu thêm các khía cạnh mới của bệnh. Các liệu
pháp tiếp tục cải thiện, giảm bớt đau khổ và nâng cao chất lượng cuộc
sống. Vì vậy, mặc dù chúng ta có thể không bao giờ hoàn toàn đánh bại
ung thư, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với nó, làm cho cuộc sống của
chúng ta tốt hơn, và chẩn đoán ít đáng sợ hơn. 8. Chuyện gì xảy ra khi bạn chết?
Mọi người trên hành tinh này đều muốn biết rõ hơn về chuyện gì sẽ xảy
ra sau khi họ chết. Và có hàng tỷ người đã biết câu trả lời cho câu hỏi
đó. Nhưng thật không may, họ không thể nói với chúng ta về điều đó bởi
vì họ đã chết.
Chủ đề của cuộc sống sau cái chết là một trong những câu hỏi lâu đời
nhất làm phiền loài người. Liệu tất cả chúng ta sẽ bay lên trong hạnh
phúc vĩnh hằng? Liệu điều ác trong chúng ta có thể bị nguyền rủa dưới
các hố địa ngục? Ý thức của chúng ta chỉ có thể biến mất khi cơ thể của
chúng ta đã chết? Hay chúng ta sẽ được hóa thân thành hà mã giận dữ hay
con mèo mềm yếu?
Các nhà khoa học hiểu được những giai đoạn đầu của cái chết. Họ biết
cách cơ thể con người bắt đầu ngừng hoạt động. Giống như các nhân viên
cửa hàng tắt đèn tại một cửa hàng lớn sau những giờ đóng cửa, các tế bào
của cơ thể bắt đầu dừng, từng phần một, cho đến khi tim và não ngừng
hoạt động.
Điều gì xảy ra sau khi bộ não của bạn “bấm tắt” vẫn là một bí ẩn hoàn
toàn. Nhiều người đã trải qua những trải nghiệm cận kề cái chết và sau
đó trở lại cuộc sống nói về đường hầm ánh sáng hoặc hồi tưởng lại những
sự kiện xảy ra trong cuộc sống hoặc những cuộc trò chuyện với những
người thân yêu đã qua đời. Tất cả những trải nghiệm này có thể có nguồn
gốc sinh học, như có thể do sự thiếu oxy hoặc các biến động sinh hóa tự
nhiên.
Trong nhiều câu hỏi chúng ta phải đối mặt về sự tồn tại của mình, đây
là một trong những câu hỏi chưa bao giờ được trả lời. Thay vào đó, tất
cả chúng ta khao khát mong muốn tự hỏi, tìm kiếm về ý nghĩa trong cái
chết. 7. Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không?
Một số người có thể nghĩ rằng chúng ta là những dạng sống thông minh
duy nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác cho biết hầu
như không có cách nào chỉ ra Trái Đất là cơ sở duy nhất cho sự sống - có
thể có tới 40 tỷ hành tinh tồn tại chỉ trong thiên hà của chúng ta. Đó
là một tiềm năng khủng khiếp đối với cuộc sống ngoài hành tinh.
Có một số yêu cầu cần thiết cho cuộc sống phát sinh. Hành tinh không
chỉ cần sự kết hợp đúng đắn của các yếu tố và điều kiện, mà còn phải có
“tia lửa điện” (the spark) tạo ra các sinh vật sống. Sau đó, tất nhiên,
những sinh vật này bằng cách nào đó tiến hóa thành những sinh mệnh với
trí thông minh.
Ngay cả với khoa học hiện đại của con người, đơn giản nhất là các
dạng sống trên hành tinh của chúng ta vẫn còn là một “hầm” cực kỳ phức
tạp của các phản ứng hóa học và các tế bào. Chúng ta không thực sự hiểu
làm thế nào chúng xuất hiện, phát triển và tồn tại trong phạm vi đa dạng
rất khác nhau của điều kiện môi trường. Điều đó làm cho việc tìm kiếm,
xác định và giao tiếp với các sự sống ngoài hành tinh phức tạp hơn
nhiều.
Bất chấp những thách thức này, các nhà nghiên cứu tại NASA nghĩ rằng
chúng ta có thể tìm thấy dấu vết của cuộc sống trong vài thập kỷ tới.
Các kính thiên văn mạnh hơn có thể là chìa khóa để tìm ra họ.
Chúng ta biết rằng nước và không khí và các yếu tố tương tự tồn tại
trên nhiều hành tinh khác. Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm và tìm thấy
ngay cả một mảnh bằng chứng, như tàn tích hóa thạch hoặc vi khuẩn nhỏ
bé, thì có vẻ như ở một nơi nào khác trên các ngôi sao, có những loài
khác cũng đang nhìn lên bầu trời và xem xét những người láng giềng tiềm
năng ở đâu đó trong vũ trụ này. 6. Ý thức đến từ đâu?
Con người chúng ta có nhận thức về môi trường xung quanh và về bản
thân mình. Tâm trí chúng ta tràn ngập những cuộc trò chuyện bên trong và
những câu hỏi về chúng ta là ai và mục đích của chúng ta trên thế giới.
Chúng ta, theo như chúng ta biết, là những sinh vật duy nhất có loại ý
thức hoạt động này. Chúng ta cũng không biết ý thức này đến từ đâu.
Bộ não của chúng ta, tất nhiên, là những máy tính trung tâm của cơ
thể, kiểm soát các chức năng sinh học và giúp chúng ta suy nghĩ theo
cách của chúng ta thông qua tất cả các vòng lặp và rào cản của cuộc
sống. Chụp não cho thấy cách bộ não của chúng ta hoạt động thật sự đáng
kinh ngạc, nhấp nháy liên tục khi 100 tỉ tế bào thần kinh không ngừng
phát sáng, giống như một mạng kỹ thuật số vô cùng phức tạp.
Nhưng bộ não không phải là tâm trí. Hoạt động điện không giải thích
làm thế nào một chất vật lý có thể tạo ra một điều kiện phi vật chất như
ý thức. Một số tôn giáo giải thích ý thức như một món quà từ Thiên
Chúa, được đưa vào cơ thể của chúng ta để hướng dẫn chúng ta bước qua
thế giới này.
Các nhà khoa học hướng nhiều hơn đến nguồn gốc sinh học - họ coi ý
thức như là một tập hợp các quá trình sinh học được xây dựng hướng đến
những suy nghĩ phức tạp hơn và cuối cùng đạt đến đỉnh cao trong sự tự
nhận thức.
Các nhà khoa học đã xác định rằng động vật, chẳng hạn như chó, hầu
như chắc chắn có ý thức, nhưng đó là mức nhận thức thấp hơn (hoặc khác)
so với con người. (Còn tiếp)
Đào Hiền (Theo Howstuffworks)
10 câu hỏi mà các nhà khoa học chưa có câu trả lời (P1)
Dân trí Khi bệnh dịch hạch chạy tràn lan khắp các thành
phố ở thời Trung Cổ, không ai biết chính xác như thế nào và tại sao
bệnh kinh khủng này lại lan ra. Sau nhiều thế hệ, chúng ta đã phát hiện
ra rằng lỗi là do những con bọ chét sống trên chuột và vi khuẩn. Đó là
thời điểm khởi đầu cho sức mạnh khoa học.
Nhiều thế kỷ sau, khoa học vẫn tiếp
tục nghiên cứu các câu hỏi khó, các bối rối hàng ngày. Tuy nhiên, ngay
cả với trí tuệ rực rỡ hội tụ thông qua một mạng máy tính trên toàn thế
giới, chúng ta vẫn không có tất cả các câu trả lời.
Điều gì xảy ra với chúng ta sau khi
chúng ta chết? Làm cách nào nhiều sự sống xuất hiện trên hành tinh của
chúng ta khi những nơi khác dường như không có bất cứ loài nào sinh
sống? Ai, nếu có, “kéo sợi dây vũ trụ” của chúng ta? Có phải có một số
vị thần toàn năng trong việc kiểm soát hay là có các nguyên lý vật lý và
toán học đang thúc đẩy động cơ tồn tại của chúng ta?
Đôi khi, sau nhiều thế kỷ sai lầm, con
người chúng ta cuối cùng đã có được câu trả lời thực sự cho những câu
hỏi thực sự, chẳng hạn như tại sao các bệnh lây lan. Những lần khác,
chúng ta lại rơi vào bóng tối của sự thiếu hiểu biết và tự hỏi điều gì
thực sự có ý nghĩa. Trong một số trường hợp, những câu hỏi này rất khó
khăn mà thậm chí con cái của chúng ta vẫn sẽ còn phải vật lộn để tìm ra
câu trả lời.
10. Tại sao chúng ta mơ?
Các nhà khoa học và các chuyên gia về giấc ngủ biết con người thường
mơ khi nào. Thông thường, bạn mơ trong suốt giai đoạn chuyển động mắt
nhanh (REM) của chu kỳ giấc ngủ. Bạn có thể thấy khi nào một người (hoặc
thậm chí cả mèo hoặc chó của bạn) đang trải qua giấc ngủ REM bởi vì đôi
mắt của họ bị giật giật và cơ thể của họ cũng có thể bị co giật hoặc
giật. Các mô hình điện não rất tích cực trong giai đoạn này, giống như
khi bạn thức.
Nhưng các nhà nghiên cứu không thực sự biết tại sao bạn mơ. Nó có thể
là một cách để phản ánh hoặc giải phóng những căng thẳng trong cuộc
sống hàng ngày, hoặc thậm chí là cách vô thức giúp bạn làm sáng tỏ những
trải nghiệm đầy thử thách. Nó cũng có thể là cách mà tâm trí của bạn tự
bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa và nguy hiểm.
Nó có thể là một cơ chế hóa sinh của não để lọc, sắp xếp hoặc lưu trữ
thông tin ngắn hoặc dài hạn. Có lẽ những giấc mơ là cách để làm hài hòa
những kinh nghiệm trong quá khứ và hiện tại của bạn để chuẩn bị và làm
bạn mạnh mẽ trong tương lai.
Bất kể mục đích là gì, giấc mơ là một nền tảng của trải nghiệm con
người. Chúng làm ta khuây khỏa và ám ảnh chúng ta, và như những lời nhắc
nhở rằng thế giới bên trong cũng sâu sắc và kỳ lạ như thế giới bên
ngoài xung quanh chúng ta. 9. Chúng ta có thể loại bỏ ung thư như thế nào?
Ung thư là một nỗi kinh hoàng của con người. Mỗi năm, riêng Hoa Kỳ có
hơn nửa triệu người chết do các loại ung thư khác nhau. Tuy nhiên, tính
quen thuộc của nó không làm cho nó ít đáng sợ hơn.
Ung thư có nhiều hình thức và ảnh hưởng đến nhiều phần của cơ thể,
nhưng dấu hiệu của những bệnh này là sự sao chép tế bào không kiểm soát
được. Các khối u mở rộng và lan ra, hủy hoại cơ thể và gây tử vong.
Sự phát triển này xảy ra do sự hư hỏng ADN. ADN, tất nhiên, cung cấp
chỉ dẫn cho tất cả các chức năng của cơ thể, bao gồm tăng trưởng tế bào.
Thiệt hại đó có thể xảy ra do các yếu tố lối sống nhất định, chẳng hạn
như phơi nắng, hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với các chất gây ung thư.
Theo một số ước tính, hơn một phần ba số bệnh ung thư có thể được
ngăn ngừa bằng cách tránh những thói quen gây ra ung thư. Tuy nhiên, lựa
chọn lối sống chỉ là một phần của phương trình. Các yếu tố khác cũng
đóng một vai trò. Nhiều người thừa kế ADN khiếm khuyết từ cha mẹ và có
khuynh hướng phát triển một số loại ung thư nhất định, ngay cả khi họ
sống cuộc sống lành mạnh.
Vô số các biến số và tính chất di truyền độc đáo của con người làm
cho một số nhà khoa học nghi ngờ việc chúng ta sẽ có một phương pháp
chữa trị cho mọi loại ung thư. Có quá nhiều tác động ngoại cảnh và phút
trục trặc cơ thể để cho bất kỳ “đòn tấn công” nào.
Tin tốt lành là quan điểm và điều trị ung thư của chúng ta đang tiến
triển. Mỗi năm, chúng ta hiểu thêm các khía cạnh mới của bệnh. Các liệu
pháp tiếp tục cải thiện, giảm bớt đau khổ và nâng cao chất lượng cuộc
sống. Vì vậy, mặc dù chúng ta có thể không bao giờ hoàn toàn đánh bại
ung thư, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với nó, làm cho cuộc sống của
chúng ta tốt hơn, và chẩn đoán ít đáng sợ hơn. 8. Chuyện gì xảy ra khi bạn chết?
Mọi người trên hành tinh này đều muốn biết rõ hơn về chuyện gì sẽ xảy
ra sau khi họ chết. Và có hàng tỷ người đã biết câu trả lời cho câu hỏi
đó. Nhưng thật không may, họ không thể nói với chúng ta về điều đó bởi
vì họ đã chết.
Chủ đề của cuộc sống sau cái chết là một trong những câu hỏi lâu đời
nhất làm phiền loài người. Liệu tất cả chúng ta sẽ bay lên trong hạnh
phúc vĩnh hằng? Liệu điều ác trong chúng ta có thể bị nguyền rủa dưới
các hố địa ngục? Ý thức của chúng ta chỉ có thể biến mất khi cơ thể của
chúng ta đã chết? Hay chúng ta sẽ được hóa thân thành hà mã giận dữ hay
con mèo mềm yếu?
Các nhà khoa học hiểu được những giai đoạn đầu của cái chết. Họ biết
cách cơ thể con người bắt đầu ngừng hoạt động. Giống như các nhân viên
cửa hàng tắt đèn tại một cửa hàng lớn sau những giờ đóng cửa, các tế bào
của cơ thể bắt đầu dừng, từng phần một, cho đến khi tim và não ngừng
hoạt động.
Điều gì xảy ra sau khi bộ não của bạn “bấm tắt” vẫn là một bí ẩn hoàn
toàn. Nhiều người đã trải qua những trải nghiệm cận kề cái chết và sau
đó trở lại cuộc sống nói về đường hầm ánh sáng hoặc hồi tưởng lại những
sự kiện xảy ra trong cuộc sống hoặc những cuộc trò chuyện với những
người thân yêu đã qua đời. Tất cả những trải nghiệm này có thể có nguồn
gốc sinh học, như có thể do sự thiếu oxy hoặc các biến động sinh hóa tự
nhiên.
Trong nhiều câu hỏi chúng ta phải đối mặt về sự tồn tại của mình, đây
là một trong những câu hỏi chưa bao giờ được trả lời. Thay vào đó, tất
cả chúng ta khao khát mong muốn tự hỏi, tìm kiếm về ý nghĩa trong cái
chết. 7. Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không?
Một số người có thể nghĩ rằng chúng ta là những dạng sống thông minh
duy nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác cho biết hầu
như không có cách nào chỉ ra Trái Đất là cơ sở duy nhất cho sự sống - có
thể có tới 40 tỷ hành tinh tồn tại chỉ trong thiên hà của chúng ta. Đó
là một tiềm năng khủng khiếp đối với cuộc sống ngoài hành tinh.
Có một số yêu cầu cần thiết cho cuộc sống phát sinh. Hành tinh không
chỉ cần sự kết hợp đúng đắn của các yếu tố và điều kiện, mà còn phải có
“tia lửa điện” (the spark) tạo ra các sinh vật sống. Sau đó, tất nhiên,
những sinh vật này bằng cách nào đó tiến hóa thành những sinh mệnh với
trí thông minh.
Ngay cả với khoa học hiện đại của con người, đơn giản nhất là các
dạng sống trên hành tinh của chúng ta vẫn còn là một “hầm” cực kỳ phức
tạp của các phản ứng hóa học và các tế bào. Chúng ta không thực sự hiểu
làm thế nào chúng xuất hiện, phát triển và tồn tại trong phạm vi đa dạng
rất khác nhau của điều kiện môi trường. Điều đó làm cho việc tìm kiếm,
xác định và giao tiếp với các sự sống ngoài hành tinh phức tạp hơn
nhiều.
Bất chấp những thách thức này, các nhà nghiên cứu tại NASA nghĩ rằng
chúng ta có thể tìm thấy dấu vết của cuộc sống trong vài thập kỷ tới.
Các kính thiên văn mạnh hơn có thể là chìa khóa để tìm ra họ.
Chúng ta biết rằng nước và không khí và các yếu tố tương tự tồn tại
trên nhiều hành tinh khác. Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm và tìm thấy
ngay cả một mảnh bằng chứng, như tàn tích hóa thạch hoặc vi khuẩn nhỏ
bé, thì có vẻ như ở một nơi nào khác trên các ngôi sao, có những loài
khác cũng đang nhìn lên bầu trời và xem xét những người láng giềng tiềm
năng ở đâu đó trong vũ trụ này. 6. Ý thức đến từ đâu?
Con người chúng ta có nhận thức về môi trường xung quanh và về bản
thân mình. Tâm trí chúng ta tràn ngập những cuộc trò chuyện bên trong và
những câu hỏi về chúng ta là ai và mục đích của chúng ta trên thế giới.
Chúng ta, theo như chúng ta biết, là những sinh vật duy nhất có loại ý
thức hoạt động này. Chúng ta cũng không biết ý thức này đến từ đâu.
Bộ não của chúng ta, tất nhiên, là những máy tính trung tâm của cơ
thể, kiểm soát các chức năng sinh học và giúp chúng ta suy nghĩ theo
cách của chúng ta thông qua tất cả các vòng lặp và rào cản của cuộc
sống. Chụp não cho thấy cách bộ não của chúng ta hoạt động thật sự đáng
kinh ngạc, nhấp nháy liên tục khi 100 tỉ tế bào thần kinh không ngừng
phát sáng, giống như một mạng kỹ thuật số vô cùng phức tạp.
Nhưng bộ não không phải là tâm trí. Hoạt động điện không giải thích
làm thế nào một chất vật lý có thể tạo ra một điều kiện phi vật chất như
ý thức. Một số tôn giáo giải thích ý thức như một món quà từ Thiên
Chúa, được đưa vào cơ thể của chúng ta để hướng dẫn chúng ta bước qua
thế giới này.
Các nhà khoa học hướng nhiều hơn đến nguồn gốc sinh học - họ coi ý
thức như là một tập hợp các quá trình sinh học được xây dựng hướng đến
những suy nghĩ phức tạp hơn và cuối cùng đạt đến đỉnh cao trong sự tự
nhận thức.
Các nhà khoa học đã xác định rằng động vật, chẳng hạn như chó, hầu
như chắc chắn có ý thức, nhưng đó là mức nhận thức thấp hơn (hoặc khác)
so với con người. (Còn tiếp)
Đào Hiền (Theo Howstuffworks)
Bí ẩn mối tình trong bóng tối của Einstein với nữ gián điệp Liên Xô
Thứ Ba, ngày 21/11/2017 00:01 AM (GMT+7)
Nhà bác học lừng danh này đã có mối tình lãng mạn với một mỹ nhân nhưng trớ trêu lại là gián điệp của Liên Xô.
Cho
tới ngày nay, Albert Einstein vẫn được nhắc tới là nhà vật lý lỗi lạc,
một trong những trí tuệ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Tuy nhiên, ít ai biết
rằng những năm cuối đời, nhà bác học lừng danh này đã có mối tình lãng
mạn với một mỹ nhân nhưng trớ trêu lại là gián điệp của Liên Xô.
Năm 1998, một cuộc bán đấu giá các kỷ vật của Albert Einstein gồm
chiếc đồng hồ, những bức ảnh, vài lá thư đã thu hút đông đảo mọi người
tham gia. Trong đó, một bức thư đề tên người nhận là Margarita
Konenkova gây nhiều chú ý hơn cả. Theo nội dung cũng như những câu từ
được Albert Einstein sử dụng rõ ràng cho thấy một cái gì đó không phải
là tình bạn.
Vào thời điểm gặp nhau đầu tiên, Albert Einstein đã 56 tuổi còn Margarita Konenkova 39 tuổi.
Tiếng sét ái tình
Margarita Konenkova sinh năm 1895 tại London. Mẹ cô, Margarita V.
Vorontsov là quản lý tại một trại trẻ mồ côi. Cha là luật sư Ivan T.
Vorontsov.
Cô từng học Đại học Luật ở Moscow. Là một người có sắc đẹp nghiêng
nước nghiêng thành lại có trí thông minh bẩm sinh, Margaret luôn hấp dẫn
trong mắt người khác giới.
Năm 1935, nhà bác học lỗi lạc Einstein đang công tác tại Đại học
Priceton của Hoa Kỳ. Chính tại đây, ông đã gặp Margaret và bị tiếng sét
ái tình làm cho mê mẩn.
Theo nhiều tài liệu ghi lại, năm đó trường Priceton muốn tạc một bức
tượng Eintein để trưng bày. Họ đã mời nhà điêu khắc tài hoa người Liên
Xô là Sergey Konenkov thực hiện bức tượng này. Conencov có một người vợ
không chính thức chính là Margarita xinh đẹp.
Khi Einstein gặp Conencov để làm mẫu cho nhà điêu khắc thực hiện công
việc đã trông thấy Margarita lần đầu tiên và ngay lập tức bị cuốn hút.
Vào thời điểm ấy, Albert Einstein đã 56 tuổi còn Margarita Konenkova 39
tuổi.
Thực chất, Margarita chính là nữ gián điệp của Liên Xô. Cơ quan tình
báo Liên Xô lúc đó nhân cơ hội này ra lệnh cho Margarita tiếp cận
Einstein để lấy thông tin về nguyên lý chế tạo bom nguyên tử.
Ban đầu, Margarita Konenkova chỉ coi đây là một trong những nhiệm vụ
giống như mọi lần trước đó. Nhưng chính bản thân bà cũng không ngờ rằng
mình lại bị Einstein thu hút thật sự bởi tài năng và phong thái của ông.
Mặc dù lúc này cả Einstein và Margarita không còn trẻ trung nhưng sự
thể hiện tình yêu của họ vẫn rất cuồng nhiệt và lãng mạn. Những bức thư
bí mật và tình cảm bị dồn nén càng làm cho 2 người cảm thấy tình yêu
cháy bỏng của họ.
Nhiều năm sau đó, Einstein và Margarita thường xuyên gặp gỡ nhau.
Thậm chí để có điều kiện gần gũi nhau, Einstein còn viết một bức thư cho
Konenkov rằng, theo ý kiến của một bác sĩ bạn của ông, Margarita nên
thường xuyên tới vùng Saranak Lake nghỉ vì ở đó có khí hậu thích hợp với
những người mắc một căn bệnh bí hiểm như bà. Ai cũng biết rằng tại khu
vực đó, Einstein luôn thường xuyên xuất hiện. Mối tình không trọn vẹn
Dù ở bên Einstein với tình cảm chân thành nhất nhưng Margarita vẫn
lhoong quên nhiệm vụ của mình. Thông qua Einstein, Margarita đã thu nhận
được những thông tin cần thiết về quá trình chế tạo bom nguyên tử.
Tuy nhiên, các tài liệu và thông tin lấy được vẫn chưa đủ để Liên Xô
tự sản xuất bom nguyên tử. Do vậy nhiệm vụ nặng nề lại được giao cho
Margarita.
Vào lúc này Margarita đã muốn trở lại Liên Xô vì đã xa quê hương hơn
20 năm. Tuy nhiên cơ quan tình báo Liên Xô ra điều kiện phải làm sao để
Einstein cung cấp thêm thông tin về bom nguyên tử thì mới được trở về.
Họ đã cùng nhau trải qua một câu chuyện tình lãng mạn.
Nhiệm vụ thật khó khăn, Margarita không có cách gì khác hơn đành phải
nói thật với Einstein và cầu mong một sự giúp đỡ. Tất nhiên Einstein có
những ngạc nhiên nhưng rồi cuối cùng vì tình yêu ông đã làm hết sức
mình.
Dù vậy, theo nhiều tài liệu ghi chép lại, việc Einstein cung cấp thông tin cũng không hoàn toàn chỉ vì tình yêu.
Cũng như nhiều nhà khoa học khác luôn cảm thấy dằn vặt lương tâm,
Albert Enstein từ lâu cũng có ý định cung cấp cho Liên Xô những tin tức
liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử để tạo thế cân bằng,
không cho Mỹ độc quyền bom nguyên tử.
Sau phi vụ này, Margarita được rút về Liên Xô. Ban đầu Einstein lưu
luyến muốn giữ bà lại nhưng sau đó ông nhận ra rằng điều đó quá nguy
hiểm cho tình nhân nếu Mỹ phát hiện ra bà là gián điệp. Bởi vậy hai
người đã chia ly.
Tháng 12-1945 Margarita Konenkova trở về Liên Xô, người ta không thấy
Albert Einstein đưa bà ra sân bay nhưng trên tay của Margarita
Konenkova có đeo chiếc đồng hồ bằng vàng mà ông trao tặng.
Việc trao đổi thư từ vẫn được Einstein và Margarita duy trì thêm 10
năm nữa, đến tận lúc ông từ trần vào tháng 4/1955. Albert Einstein qua
đời vì bệnh ung thư động mạch ở tuổi 76. Khi đó, người ta tìm thấy một
tấm hình nhỏ của Margarita Konenkova trên túi áo ngực của ông.
Năm 1980, Margarita cũng qua đời. Trước khi mất, bà nhờ người thân
đem đốt tất cả những tài liệu quan đến cuộc đời và sự nghiệp, chỉ nêu ý
nguyện được mang theo bên mình 9 bức thư tình và chiếc đồng hồ vàng - kỷ
vật của Albert Einstein.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét