Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
HIỆN THỰC KỲ ẢO 80/2 (Huyền thoại UFO)
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Những điều bí ẩn của người ngoài hành tinh UFO
UFO bí ẩn trên sân trường khiến cả lớp học hoảng sợ ở Wales
45
Vật thể bay màu bạc dài 12 mét bay lơ lửng bên
trên sân trường trong giờ ra chơi khiến nhiều học sinh hoảng sợ chạy vào
lớp trốn.
Những học sinh ở trường học địa phương tại ngôi làng nhỏ Broad Haven ở
hạt Pembrokeshire phía tây nam xứ Wales chạy ùa vào lớp với vẻ sợ hãi
khi bắt gặp một vật thể lạ màu bạc chưa từng xuất hiện trước đây bay lơ
lửng qua cánh đồng ngay bên trên sân chơi của trường vào tháng 2/1977,
theo Mirror.
Bức hình UFO do các học sinh ở trường làng Broad Haven vẽ lại. (Ảnh: Western Mail).
Hiệu trưởng trường là Ralph Llewellyn bác bỏ lời kể của những học
sinh và thậm chí không ra ngoài xem. Sau 40 năm, khi đã trở thành những
người lớn tuổi, các học sinh vẫn cho rằng thứ họ nhìn thấy là vật thể bay không xác định (UFO).
Nam sinh David Davies đang chơi ở sân trường tại thời điểm đó. Sau
khi trông thấy vật thể lạ, ông dành cả đời quyết tâm tìm ra nguồn gốc
thực sự của nó. "Nó có màu xám bạc ánh ngọc trai, dài hơn 12 mét và
có hình điếu thuốc thuôn dài với phần mái hình vòm ở giữa bao phủ 1/3
phương tiện và tỏa ra ánh sáng màu đỏ trên đỉnh", Davies chia sẻ.
Không đồng tình với ý kiến của hiệu trưởng, Davies và những người bạn
cùng lớp viết đơn gửi tới sở cảnh sát. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng phải
tách riêng các học sinh và yêu cầu họ vẽ lại những gì đã trông thấy
trong điều kiện tương tự như khi làm bài kiểm tra. Ông rất bất ngờ khi
phát hiện các bản vẽ gần như giống hệt nhau.
Tại thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Anh không thừa nhận tiến hành điều
tra chính thức vụ việc nhưng nhiều lời đồn khẳng định các chuyên gia
quân sự đang chạy đua để tìm ra câu trả lời. Cho đến nay, những người
dân ở Broad Haven đang tìm kiếm sự thật về vật thể bay kỳ lạ.
Cập nhật: 14/02/2017Theo VnExpress
Video: UFO bí ẩn quần liệng trên bầu trời Nga?
Những người quan sát thiên văn học đã vô cùng
kinh ngạc khi phát hiện một vật thể lạ, tình nghi là UFO đang quần liệng
trên bầu trời Nga.
Truyền thông Nga đưa tin, vật thể bí ẩn xuất hiện phía trên thành phố
Ryazan, miền tây nước này. Một người yêu thiên văn đã kịp quay lại
những hình ảnh kỳ lạ.
Trong đoạn clip được công bố, UFO ban đầu chỉ như một chấm sáng nhỏ
trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, khi người quay phóng to hình, vật thể hiện
lên rõ ràng, trông giống một quả bóng lớn với các cấu trúc vi mô rõ rệt
bên trong.
Hình ảnh UFO bay lơ lửng xuất hiện phía trên thành phố Ryazan.
Một thứ gì đó dường như cũng đang chuyển động trên bề mặt của UFO, khiến người quay phim phải thốt lên: "Còn có một dải màu xám đang di chuyển trên nó. Hãy nhìn đi".
Hiện vẫn chưa có thông tin xác định vật thể bí ẩn nói trên thực chất
là gì. Tuy nhiên, trong dư luận hiện có ý kiến nhận định đó là sét hòn.
Sét hòn là một hiện tượng khí quyển, chuyên tạo ra các quả cầu sáng
lấp lánh trên bầu trời. Song, trong thực tế, chúng nhỏ hơn nhiều so với
vật thể xuất hiện trong đoạn clip về UFO trên bầu trời Nga. Các quả sét
hòn thường có kích thước dao động từ bằng quả lê cho tới đường kính vài
mét, và chỉ tồn tại trong bầu khí quyển vài giây trước khi biến mất hoặc
nổ tung.
Cập nhật: 24/01/2017Theo Vietnamnet
Những bí ẩn UFO trên thế giới từng được radar phát hiện
320
Nhiều phi công và
chuyên gia hàng không đã trông thấy những đốm sáng kỳ lạ, vật thể lạ,
chuyển động lạ trên bầu trời. Tất cả đều được nghi ngờ là vật thể bay
không xác định (UFO) nhưng tất cả vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Không chỉ được một số người bắt gặp,
nhiều UFO bí ẩn còn được phát hiện bởi radar. Sau đây là những bí ẩn UFO
nổi tiếng trên thế giới được xác nhận qua radar.
Thổ Nhĩ Kỳ - 2008
Tháng 8/2008, một UFO cũng đã được phát hiện tại Compound Yenikent,
phía tây của Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Một người đàn ông chứng kiến thậm chí
đã ghi lại được video rất rõ nét về UFO này. Hiện các hình ảnh và video
được lưu trữ để nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu UFO Space Science Sirius.
Thành phố Stephenville, bang Texas (Mỹ) năm 2008
Vào ngày 8/1/2008, hàng chục người dân tại thành phố Stephenville trông thấy một vật thể lớn kỳ lạ bay ngang qua bầu trời.
Một số nhân chứng nói kích thước của vật
thể bay này to bằng một sân bóng đá, còn một số người khác thì ước tính
nó dài gần 2km. Các nhân chứng nói vật thể di chuyển với tốc độ cực
nhanh.
Một nhân chứng, vốn là một phi công nghiệp dư, còn khẳng định đã trông thấy tiêm kích F-16 của quân đội rượt theo vật thể này.
Khoảng hai tuần sau đó, sau khi đã bác
bỏ rằng không điều động bất kỳ máy bay chiến đấu nào đến khu vực nói
trên, Không quân Mỹ lại khẳng định lại rằng họ có tiến hành tập huấn bay
cho 10 chiến đấu cơ tại đó.
Thông báo nói trên đã dẹp tan những bàn
tán về UFO tại Stephenville, nhưng một báo cáo từ Cơ quan Hàng không
Liên bang Mỹ (FAA) khẳng định radar có nhận thấy một vật thể rất lớn
đang bị các máy bay bám đuổi ngay thời điểm mà các nhân chứng thấy UFO.
Bang Campeche (Mexico) năm 2004
Vào tháng 3/2004, một phi đội máy bay do thám của quân đội Mexico đã bắt gặp ba vật thể bay không xác định
trên màn hình radar khi đang tuần tra theo dõi đường dây buôn ma túy.
Do không nhìn thấy bằng mắt thường nên họ đã bật camera hồng ngoại để
xác định xem các vật thể này là gì.
Trong vòng 30 phút, họ ghi lại được 11
vật thể kỳ lạ đang bay với vận tốc cực lớn và trong lúc bay bám theo đã
có lúc cả phi đội bị các vật thể lạ vây quanh. Chính phủ Mexico sau đó
đã cung cấp băng hình, cũng như thông tin về phi đội nói trên cho báo
chí.
Ảnh: abc.new.au
Thủ đô Washington (Mỹ) năm 2002
Vào ngày 26/7/2002, radar của NORAD
và lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia Mỹ đã phát hiện một vật thể
bay không xác định bay vào vùng cấm bay của thủ đô Washington.
Chiến đấu cơ F-16 lập tức được điều động
để ngăn chặn vật thể này, nhưng phi công báo lại rằng họ không trông
thấy gì khi bay đến vị trí radar phát hiện ra vật thể nói trên. Vật thể
này khi đó cũng biến mất khỏi màn hình radar.
Cùng lúc đó, một số người dân tại Washington cho biết họ cũng đã tận mắt trông thấy một vệt sáng xanh di chuyển rất nhanh trên bầu trời. Vụ việc đã được hãng tin Fox News và tờ Washington Post đăng tải lại.
Thành phố Bovina, bang Texas (Mỹ), năm 1995
Vào tối 25/5/1995 (giờ địa phương), một
máy bay của hãng hàng không America West (Mỹ) đang bay tại độ cao khoảng
12.000 mét gần thành phố Bovina. Bất chợt phi công phát hiện một chuỗi đốm sáng lấp lánh kỳ lạ bay sát bên máy bay.
Cơ trưởng lập tức thông báo cho toàn bộ
phi hành đoàn hiện tượng mà theo miêu tả của ông này là tám đốm sáng
nhấp nháy màu xanh dương. Các phi công trên máy bay ước lượng các đốm
sáng này dài khoảng từ 90 đến 120 mét và có hình dạng giống điếu xì gà.
Ngay ngày hôm sau, giám sát không lưu đã
kiểm tra với báo cáo radar của Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ
(NORAD) và phát hiện ra một vật thể bay không xác định vào đêm trước đó.
Vật thể này đã liên tục đứng yên trên không, rồi bất chợt tăng tốc, với
tốc độ rất lớn, theo ghi nhận từ radar của NORAD.
Bầu trời nước Bỉ năm 1990
Vào tối 31/3/1990 (giờ địa phương), radar của một trạm giám sát hàng không tại thị trấn Glons thuộc Liège (Bỉ) đã phát hiện các vật thể hình tam giác
trên bầu trời ngay sau khi trung tâm này nhận được nhiều cuộc gọi báo
cáo có nhân chứng trông thấy những ánh sáng kỳ lạ lấp lánh như sao và
liên tục chuyển màu trên trời.
Hai chiến đấu cơ F-16 đã được điều động
để ngăn chặn các vật thể này. Trong hơn một tiếng đồng hồ bay, hai tiêm
kích này đã có ba cơ hội để khóa các vật thể này trong tầm bắn trên màn
hình radar, nhưng cả ba lần các UFO này đều thoát được nhờ đột ngột thay
đổi vị trí hoặc tăng tốc quá nhanh.
Theo ghi nhận của radar F-16, trong lần
khóa đầu, UFO đã tăng tốc từ khoảng 241km/giờ sang hơn 1.770km/giờ trong
khi đang hạ độ cao từ 2.740 mét xuống 1.500 mét, rồi bay lên mức 3.350
mét trong vòng chưa đầy 2 giây. Đối với một máy bay thông thường, việc
thay đổi độ cao đột ngột với gia tốc lớn như vậy dễ gây ra tai nạn chết
người.
Cũng trong thời gian đó, có hơn 13.000 người chứng kiến vụ việc này từ mặt đất. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, UFO này biến mất.
Hình ảnh của một vật thể bị nghi là UFO do Kho Lưu trữ Quốc gia Anh công bố hồi năm 2010 - (Ảnh: Reuters)
Chuyến bay 1628 của hãng hàng không Nhật Bản năm 1986
Vào ngày 17/11/1986, toàn bộ phi hành
đoàn trên một chiếc máy bay chở hàng của Nhật đã trông thấy hai UFO di
chuyển bên trái máy bay của họ khi đang bay ngang qua Alaska.
Hai UFO này bay rất gần chiếc máy bay Nhật, đến nỗi một phi công đã cảm nhận được "hơi ấm từ ánh sáng của UFO". Hai vật thể bay bí ẩn
này sau đó biến mất sau khi một vật thể lạ khác, có kích thước lớn hơn,
xuất hiện, cùng thời điểm máy bay Nhật xin đổi hướng bay từ trạm không
lưu dưới mặt đất.
Dưới mặt đất, màn hình radar của FAA
cũng phát hiện các vật thể lạ và đã hướng dẫn cho máy bay Nhật chuyển
hướng để tránh các vật thể này. Tuy nhiên, ngay cả sau khi đã chuyển
hướng và hạ xuống hơn 1.200 mét, UFO thứ ba vẫn bám theo máy bay Nhật
đến gần 644km trước khi biến mất.
Rừng Rendlesham - 1980
Nằm ở quận Southern English của Suffolk, khu rừng Rendlesham trở
thành tâm điểm gây chú ý của các phương tiện truyền thông vào năm 1980
sau khi tại đây, nhiều binh lính Không quân Hoa Kỳ cho biết rằng họ nhìn
thấy những ánh sáng lạ trong 3 đêm liên tiếp. Thế nhưng cho đến nay,
mọi thứ vẫn chưa được sáng tỏ.
Núi Kaikoura, New Zealand, 1978
Đã có một loạt các trường hợp phát hiện UFO tại dãy núi Kaikoura ở New Zealand vào năm 1978.
Vào ngày 21/12/1978, phi hành đoàn trên
một chiếc máy bay bay qua dãy núi Kaikoura phát hiện những đốm sáng lạ
bay xung quanh máy bay. Các đốm sáng này cũng được phát hiện bởi màn
hình radar của trạm không lưu dưới mặt đất.
Rồi vào hôm 30/12/1978, một nhóm làm
phim Úc cũng quay được các đốm sáng lạ khi đang trên đường đi đến thành
phố Christchurch (New Zealand). Sau khi phát hiện những đốm sáng trên,
không quân Hoàng gia New Zealand và cảnh sát đã huy động lực lượng điều
tra nhưng không tìm thấy gì. Bộ Quốc phòng New Zealand sau cùng kết luận
các đốm sáng này là thiên thạch bị cháy khi rơi vào bầu khí quyển Trái đất.
8. Căn cứ quân sự Anh năm 1956
Vào tháng 8/1956, radar tại một căn cứ
không quân Hoàng gia Anh ở hạt Suffolk (Anh) phát hiện những vật thể di
chuyển kỳ lạ. Một số cá thể trong nhóm vật thể này có những di chuyển nhào lộn không tưởng trên không trung vượt ngoài khả năng của các máy bay thông thường.
Thậm chí một phi công đang lái một chiếc
máy bay vận tải quân đội C-47 lúc đó cũng đã nhìn thấy một vật thể lạ
bay bên dưới máy bay của mình. Căn cứ không quân này sau đó đã thông báo
cho trụ sở Không lực Hoàng gia Anh tại quận Wimbledon ở thủ đô London
và một đội chiến đấu cơ đã được gửi đến để kiểm tra.
Một phi công đã cố tiến sát đến vật thể
lạ này, nhưng rốt cuộc lại bị UFO này bay ra phía sau máy bay của mình.
Anh này cố dùng mọi kỹ thuật nhào lộn để lật ngược tình thế nhưng vô
hiệu, vật thể lạ vẫn bám dính phía sau đuôi trước khi biến mất.
Vụ việc này được xem như một trong những
bí ẩn UFO độc đáo nhất vì nó được chứng kiến tận mắt bởi một quân nhân
và được phát hiện bởi radar quân đội.
Thủ đô Washington (Mỹ) năm 1952
Vào ngày 19/7/1952, một nhân viên không lưu tại sân bay Washington
phát hiện bảy vật thể bay trên màn hình radar. Vài phút sau hai nhân
viên tại một trạm không lưu khác thuộc sân bay này cũng xác nhận có
trông thấy một vệt sáng màu cam lơ lửng bên trên sân bay.
Các nhân viên này sau đó đã gọi điện cho Căn cứ không quân Andrews
gần đó và được xác nhận rằng radar không quân cũng phát hiện vật thể lạ.
Phi công lái các tiêm kích được điều động sau đó cho biết họ trông thấy
một đốm sáng trắng, nhưng một số khác thì nói họ không thấy gì bất
thường.
Không quân Mỹ sau cùng thông báo đây chỉ là radar mắc sai sót do “có sự biến đổi của nhiệt độ môi trường”, dù rằng đã có nhân chứng tận mắt trông thấy.
Đĩa bay tại Anh năm 1952
Vào năm 1952, Trung sĩ không quân Hoàng
gia Anh Roland Hughes đang lái máy bay quay về căn cứ sau khi hoàn thành
một đợt bay tập huấn thì bất ngờ trông thấy một vật thể hình dạng như
chiếc đĩa màu bạc bay sát theo sau. Phi công này miêu tả rằng chiếc dĩa
bay có kích cỡ lớn bằng một chiếc máy bay đánh bom Lancaster. Chiếc dĩa
bay bay theo Hughes một đoạn trước khi mất hút với một tốc độ không
tưởng, ông này báo cáo lại với cấp trên.
Vật thể này cũng đã xuất hiện trên màn
hình radar của Không quân Hoàng Gia Anh và báo cáo xác nhận dĩa bay di
chuyển với tốc độ mà không có máy bay nào thời đó đạt được. Gia đình ông
Hughes cho biết ông này không bao giờ kể lại với ai về vụ việc nói trên
trừ phi bị buộc phải làm như vậy.
Los Angeles - 1942
Vài tháng sau vụ tấn công Trân Châu Cảng, tại kinh đô điện ảnh thế
giới Hollywood người ta đã phát hiện ra hàng loạt ánh sáng phát ra từ
một vật thể bay không xác định. Tuy nhiên, những luồng ánh sáng này tắt
sau đó và sự việc này vẫn nằm trong vòng bí ẩn cho đến nay.
UFO là gì?
U F O là chữ viết tắt của unidentified flying object trong tiếng Anh (tức là "vật thể bay không xác định")
chỉ đến vật thể hoặc hiện tượng thị giác bay trên trời mà không thể xác
định được đó là gì thậm chí sau khi đã được nhiều người nghiên cứu rất
kỹ.
Cập nhật: 29/12/2016Tổng hợp
Ánh sáng xanh bí ẩn ở nước Anh
Một cảnh sát Anh đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ nhìn thấy một vệt sáng màu xanh bí ẩn xuất hiện gần sân bay Birmingham.
Hình minh họa vệt sáng màu xanh dương trên trời vào ban đêm. Ảnh: thetruthbehindthescenes.org.
Viên
cảnh sát, một trung sĩ giấu tên thuộc lực lượng cảnh sát vùng West
Midlands, thấy một vệt sáng màu xanh dương khi anh đang lái xe hơi gần
sân bay Birmingham vào tối 18/12. Vệt sáng di chuyển với tốc độ cực lớn.
Anh báo cho một đồng nghiệp và người này đã gọi điện tới trạm kiểm soát
không lưu của sân bay. Tuy nhiên, những người điều khiển không lưu nói
rằng họ không phát hiện bất kỳ vật thể nào, Metro đưa tin.
Sau đó viên cảnh sát kể lại sự kiện với một người
chuyên sưu tầm chuyện liên quan tới UFO. Người này đã công bố câu chuyện
của anh trên trang Haunted Skies.
"Tôi thấy một vệt sáng màu xanh dương trên trời. Nó
nhấp nháy một cách nhịp nhàng và di chuyển rất nhanh. Ban đầu tôi nghĩ
nó là một máy bay, nhưng sau đó tôi nhận ra nó chỉ là một vệt sáng,
trong khi các máy bay luôn có nhiều bóng đèn. Ngoài ra, trước đó tôi
chưa từng thấy phi cơ nào trong khoảng không mà vệt sáng xuất hiện",
trung sĩ cảnh sát kể.
Nhiều người trên thế giới từng kể rằng họ thấy vật thể
bay không xác định (UFO) gần các sân bay. Chẳng hạn, hồi tháng 8 một
phi công nói ông thấy vật thể hình đĩa khi đang điều khiển máy bay đáp
xuống phi trường quốc tế Kansas tại Mỹ. Hôm 14/5, một phi công Mỹ khác
thấy vật thể bay lạ khi đang điều khiển máy bay trên bầu trời thành phố
Denver.
Đây là kết luận của nhà nghiên
cứu thiên văn học Timothy Hood, một cựu cố vấn Chính phủ Mỹ, báo cáo
tại một hội nghị quốc tế về vũ trụ ở Amsterdam trung tuần tháng 10 vừa
qua. Báo cáo dựa nghiên cứu kéo dài 30 năm về các vấn đề liên quan đến
nhà thiên văn, vũ trụ học tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, trong đó có
những nhà nghiên cứu UFO. Báo cáo nêu một số trường hợp điển hình.
Nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ Morris K. Jessup,
sinh 1900, tác giả vài quyển sách về sự sống ngoài trái đất bán rất
chạy, tự sát ngày 29/4/1959. Ông Jessup tự kết liễu mạng sống bằng cách
đóng hết cửa nhà, nổ máy xe ôtô để xe xả khói gây ngộp mà chết.
Giáo sư James Edward McDonald, sinh 1920, nhiều năm
làm Viện trưởng Viện Vật lý Khí quyển trái đất và có thời gian dài
nghiên cứu về UFO tự sát bằng một phát súng ngày 13/6/1971.
Milton William Cooper. Ảnh: WIkipedia.
Ngày
5/11/2001, William Milton Cooper, sống tại Yeager, bang Arizona, một
chuyên gia nổi tiếng về UFO, người liên tục tố cáo Chính phủ Mỹ che giấu
sự thật về UFO, bị cảnh sát bắn chết tại nhà. Nguyên do được các nhà
chuyên môn bệnh tâm thần cho là ông Cooper mắc chứng bệnh hoang tưởng.
Ông mua dự trữ rất nhiều vũ khí để xây dựng các đơn vị vũ trang chống
một chính phủ bí mật của người ngoài hành tinh.
Cảnh sát cho biết, trước khi bị hạ sát, ông Cooper đã
dọa giết nhiều dân thường, vì cho rằng họ do nhà chức trách phái đến săn
đuổi ông. Khi cảnh sát bao vây khu nông trại của mình, Cooper nổ súng
khiến một cảnh sát viên bị thương nặng, vì thế ông bị một cảnh sát khác
bắn chết tại chỗ.
Có danh sách do nhà văn Mỹ nổi tiếng Sidney Sheldon
lập nên, còn gọi là "Danh sách Sheldon". Bản danh sách trở nên nổi tiếng
do trong tác phẩm văn học "Tận thế" (The End of the World), nhà văn
Sheldon thuật lại những cái chết huyền bí của các chuyên gia Anh tham
gia chương trình chế tạo vũ khí không gian.
Tháng 10/1986, giáo sư Arshad Sharif tự sát bằng cách
cột sợi dây vào một cành cây, đầu kia thắt thòng lọng, tròng vào cổ rồi
lái xe chạy đi. Vài ngày sau, một giáo sư khác ở London là Vimal Dazibay
nhảy cầu Bristol. Cả hai giáo sư đều làm việc trong chương trình chế
tạo vũ khí điện tử cho chính phủ Anh, một chương trình tương tự như
"Star War" của Mỹ.
Tháng 1/1987, nhà khoa học khác là Avtar Singh-Guide
bỗng dưng mất tích, sau đó người ta tuyên bố ông đã chết. Tháng 2/1987,
Peter Pippel bị một chiếc ôtô cán qua người ngay trong gara xe của mình.
Tháng 3/1987, David Sands tự tử bằng cách đâm xe vào một tòa nhà. Tháng
4/1987, 4 chuyên gia phát triển các chương trình không gian chết một
cách kỳ lạ, trong đó một người là Mark Wiesner tự treo cổ, Stuart
Gooding bị giết chết, David Greenhalgh ngã xuống sông và Shani Warren bị
chết đuối. Tháng 5 năm đó, Michael Baker chết do tai nạn xe.
Tổng cộng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn có đến 25
người làm việc trong lĩnh vực không gian, vũ trụ bị chết vì nhiều lý do
không rõ ràng.
Bức ảnh minh họa trong bài báo về vật thể bay gần thành phố Roswell, Mỹ của một báo vào năm 1947. Ảnh: roswell47.pl.
Liệu
những cái chết được giới truyền thông mô tả là "kỳ lạ" trên đây có liên
quan gì đến hiện tượng UFO hay không? Giới khoa học mấy chục năm trước
đã quan sát thấy mỗi khi có UFO xuất hiện là có sự gia tăng đột biến
những hành vi bạo lực, hiện tượng hoảng loạn tâm thần, hội chứng hoang
tưởng sợ hãi… nhưng chưa ai chứng minh cụ thể liệu có mối liên hệ đáng
tin cậy nào giữa những hiện tượng kỳ quặc này với UFO hay không.
Theo chuyên gia Timothy Hood, những cái chết này không
hoàn toàn ngẫu nhiên, mà có vẻ như là hành động của một lực lượng đặc
biệt muốn thủ tiêu các chuyên gia để xóa dấu vết các chương trình mà họ
tham gia, vì họ biết quá nhiều thứ.
Ở Mỹ, vào thập niên 70 và 80 thế kỷ 20, có những
chương trình nghiên cứu về UFO mang các mật danh như "Blue Book",
"Aquarius", "Area 51", "Majestic 12" và Geipan. Mặc dù thông tin chính
thức cho rằng các chương trình này hiện nay đều dừng hoạt động. Nhưng
thỉnh thoảng vẫn có thông tin xuất hiện trên báo chí khiến cho dư luận
nghi ngờ chính phủ Mỹ vẫn còn che giấu sự thật về việc chương trình này
vẫn âm thầm tiếp diễn.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, sự thật đó
không liên quan gì đến người ngoài hành tinh mà chủ yếu là các bí mật
quân sự, hoặc đó chỉ là dữ liệu giả tạo nhằm gây nhiễu thông tin trong
dư luận.
Theo An ninh thế giới
Ấn Độ phát hiện nhiều UFO từ Trung Quốc
Dọc biên giới giáp Trung Quốc, quân đội
Ấn Độ phát hiện hơn 100 lần "vật thể bay không xác định" (UFO) trên bầu
trời khu vực này trong ba tháng qua.
Một vật thể không xác định. Ảnh minh họa: Guardian
Báo The Times of India
hôm nay dẫn báo cáo cho biết, những UFO trên có màu vàng, xuất phát từ
Trung Quốc và bay chầm chậm trên bầu trời khoảng năm giờ trước khi biến
mất.
Tuy nhiên, các quan chức khẳng định UFO này không phải
là máy bay không người lái hoặc vệ tinh của Trung Quốc. Giới chức Ấn Độ
vẫn chưa thể xác định rõ ràng vật thể bay trên. Lục quân nước này đã
chuyển một đơn vị radar cơ động trên mặt đất và một hệ thống phân tích
quang phổ đến biên giới để kiểm tra các UFO và khẳng định chúng không
phải là kim loại.
Song giới chức Ấn Độ tỏ ra lo ngại về sự yếu kém của các cơ quan chức năng nước này trong việc thẩm định rõ những UFO này.
Theo Vietnam+
Chùm ánh sáng lạ xuất hiện tại Scotland
Những đốm sáng kỳ lạ xuất hiện gần một thành phố tại Scotland, không giống với ánh sáng mà người dân thường thấy.
Chùm sáng
Morag
Ritchie - một phụ nữ 50 tuổi sống ở ngoại ô thành phố Fraserburgh,
Scotland - đột nhiên tỉnh giấc vào lúc 2h sáng hôm 13/10 và thấy những
đốm sáng nhấp nháy kỳ lạ ở phía trên ngôi nhà của bà. Người phụ nữ đánh
thức mọi người trong gia đình để ra ngoài xem những đốm sáng. Scott
Bower, con rể của bà, đã ghi hình cảnh tượng này.
"Ban đầu tôi nghĩ đó là một ngôi sao. Khi quan sát kỹ
hơn, tôi thấy những đốm sáng chuyển động vòng quanh. Khi con rể Bower
của tôi thấy những đốm sáng, cậu ấy cảm thấy sửng sốt. Ngay cả chồng
tôi, một người hay hoài nghi, cũng công nhận rằng ông ấy đang chứng kiến
một hiện tượng lạ", Ritchie kể.
Sau đó mọi người tiếp tục ngủ. Khi Ritchie tỉnh dậy vào khoảng 7h sáng hôm sau, những đốm sáng đã biến mất.
"Tôi từng thấy đèn lồng Trung Quốc và đèn của máy bay
trong bóng tối. Vì thế tôi khẳng định chúng không phải là loại vật thể
phát ra những đốm sáng mà chúng tôi từng thấy", bà nói.
Malcolm Robinson, một chuyên gia về UFO tại Scotland,
cảm thấy bối rối sau khi xem đoạn video của Bower. "Dường như những đốm
sáng lóe lên theo thứ tự. Ban đầu tôi nghĩ chúng là đèn lồng Trung Quốc
nhưng sau đó tôi bác bỏ suy nghĩ đó. Nó bay lơ lửng tại một vị trí cố
định trên không trung trong một khoảng thời gian dài và đó là một điều
bất thường. Một giả thuyết nữa là pháo sáng của quân đội, nhưng pháo
sáng luôn rơi xuống đất nên tôi cũng loại trừ khả năng đó", Robinson
phát biểu.
Minh Long
Cựu sĩ quan tố chính phủ Mỹ che giấu thông tin UFO
Một bức ảnh mà giới truyền thông sử dụng để minh họa
vật thể bay lạ phía trên khu rừng gần căn cứ không quân Bentwaters của
Mỹ tại hạt Suffolk, Anh vào năm 1980. Ảnh: thetruthbehindthescenes.org.
Vào
một buổi tối ngay sau lễ Giáng sinh năm 1980, một số sĩ quan trong căn
cứ không quân Bentwaters của Mỹ tại Anh tới rừng Rendlesham gần thị trấn
Woodbridge, hạt Suffolk sau khi nhận được thông báo về sự xuất hiện của
nhiều nguồn sáng lạ trong rừng. Đại tá Charles Halt, sĩ quan cao cấp
thứ hai trong căn cứ Bentwaters, là người chỉ huy nhóm điều tra. Cuộc
nói chuyện của họ về kết quả điều tra đã được ghi âm.
Đại tá Halt kể rằng ông nhìn thấy nhiều nguồn sáng lạ
phía trên khu rừng. Vài tuần sau người ta lại nhìn thấy những nguồn sáng
như thế. Khi Halt cùng vài cảnh sát Anh tới gần các nguồn sáng, họ nhìn
thấy một vật thể có hình dạng giống mắt người.
"Tôi không biết nó là cái gì, song chắc chắn nó được
điều khiển bởi sinh vật có trí tuệ. Theo giả thuyết của tôi thì nó tới
từ một nơi ngoài trái đất", Halt nói.
Tuy nhiên, nhóm điều tra của Halt không rút ra kết
luận chính thức về ánh sáng lạ trong buổi tối hôm đó dù đề cập tới nhiều
giả thuyết về nó.
Cựu phi công quân đội Mỹ Charles Halt tham dự buổi nói
chuyện với 200 người tại Bảo tàng Thử hạt nhân tại thành phố Paradise,
bang Nevada, Mỹ vào tối 22/9. Ảnh: The Huffington Post.
Halt,
hai cựu sĩ quan không quân Mỹ và một cựu sĩ quan Anh đã tham dự buổi
nói chuyện với 200 người tại Bảo tàng Thử hạt nhân Quốc gia Mỹ vào tối
22/9. Trong buổi nói chuyện, Halt cho rằng một cơ quan bí mật của chính
phủ đang giấu diếm những thông tin về UFO, The Huffington Post cho biết.
“Tôi tin rằng chính phủ Mỹ có một cơ quan bí mật và cơ quan này đã cố gắng bưng bít thông tin về UFO”, Halt phát biểu.
Bộ Quốc phòng Anh giải mật rất nhiều tài liệu về UFO
trong thời gian qua. Song Halt không thấy bất kỳ tài liệu nào nói về sự
kiện bí hiểm gần căn cứ không quân Bentwaters trong năm 1980.
“Khi những tài liệu được công bố, mọi thông tin về vụ Bentwaters biến mất, trong khi những dữ liệu khác vẫn còn”, Halt lập luận.
Bill Coleman, một cựu phi công từng đeo quân hàm đại
tá trong quân đội Mỹ, cũng tham dự buổi nói chuyện với Halt. Ông kể rằng
ông từng gặp vật thể bay lạ hình tròn ở độ cao khoảng 6.000 m khi đang
lái một máy bay ném bom vào năm 1955. Vật thể di chuyển xuống phía dưới
và Coleman cố đuổi theo nó.
"Lúc máy bay đạt tốc độ tối đa là 480 km/h và bay khá
gần những ngọn cây, tôi đã nhìn thấy rõ vật thể trong khoảng thời gian
ngắn. Sau đó vật thể xuất hiện phía trên một cánh đồng với tốc độ khá
lớn rồi biến mất", ông kể.
Theo Coleman, nếu sinh vật ngoài hành tinh tồn tại, họ
sẽ không muốn đáp xuống trái đất bởi một số lý do. Chẳng hạn, bệnh cảm
cúm thông thường trên địa cầu có thể khiến họ tử vong.
"Nếu họ có khả năng chế tạo những phương tiện có khả
năng di chuyển với tốc độ của ánh sáng thì họ cũng đủ thông minh để hiểu
rằng những bệnh của chúng ta sẽ tiêu diệt họ", ông giải thích.
Những đốm sáng nhiều màu sắc trên bầu trời thành phố Izumia, tỉnh Osaka, Nhật Bản vào tối 30/8. Ảnh: Japan Today.
Người
dân thấy những đốm sáng màu xanh lục, đỏ và trắng trên bầu trời và
chúng tạo thành hình tam giác trên bầu trời thành phố Izumi, tỉnh Osaka,
Nhật Bản, Japan Today đưa tin.
"Mọi người dân tại tỉnh Osaka hãy ra khỏi nhà. Một UFO
đang bay trên trời", một người viết trên mạng xã hội Twitter. Những lời
kêu gọi tương tự khiến nhiều người mang máy ảnh ra khỏi nhà để ghi hình
vật thể lạ.
Nhiều người cho rằng vật thể không phải là đĩa bay từ
ngoài trái đất, bởi họ tin rằng đĩa bay có dạng hình tròn. Song một số
người lập luận rằng rất có thể nó là một dạng đĩa bay mới có khả năng
bay thấp hơn so với những đĩa bay từng tới trái đất trước đây.
Tin về UFO xuất hiện khá thường xuyên trên các phương tiện truyền thông của Nhật Bản trong những năm trước.
Minh Long
Cựu kỹ sư NASA cảnh báo hiểm họa cho nhân loại khi UFO trên sao Thổ ngày càng đông
TS. Norman Bergrun, một cựu kỹ sư hàng đầu của NASA vừa tiết
lộ, số lượng UFO đang trú ngụ trên hệ thống vành đai sao Thổ ngày càng
tăng.
UFO ngày càng xuất hiện nhiều trên vành đai sao Thổ. (Ảnh minh họa: Global Truth)
Đây
không phải là lần đầu tiên ông đưa ra tuyên bố trên, nhưng tình hình
lần này thực sự rất nghiêm trọng khi các phi thuyền người ngoài hành
tinh đang khám phá hệ Mặt Trời và phát triển nhanh hơn bao giờ hết về số
lượng.
Theo TS. Norman Bergrun, vành đai sao Thổ được cho là đang ngày
càng chật chội với tốc độ phát triển của các phi thuyền khổng lồ của
người ngoài hành tinh. Theo đó, người ngoài hành tinh hiện đang bắt đầu
tiếp cận xung quanh các hành tinh gần sao Thổ như sao Mộc, sao Hải Vương
và sao Thiên Vương.
TS. Norman Bergrun, cựu kỹ sư NASA. (Ảnh: bhaz.com.br)
Cựu
khoa học gia của NASA, TS. Norman Bergrun từng là người nắm giữ các vị
trí quan trọng trong Trung tâm Nghiên cứu Ames thuộc NASA. Ông đã có
đóng góp rất quan trọng trong cả hai mảng khám phá không gian và các
chương trình phát triển tên lửa của cơ quan hàng không này.
Ngoài
ra ông còn nhận được nhiều giải thưởng khoa học hàng đầu như giải
thưởng Thành tựu kỹ thuật Ác-si-mét do Hiệp hội kỹ sư chuyên nghiệp
California trao tặng.
Cựu kỹ sư của NASA đã mô tả những phi thuyền cư ngụ trên sao Thổ và mức độ nguy hiểm khi chúng xuất hiện ngày càng đông đúc.
Tuyên
bố của TS. Bergrun đã gây xáo động cho cộng đồng nghiên cứu UFO khắp
thế giới. Họ tin rằng ý kiến của TS. Bergrun đã mở ra những thông tin
bí mật nhất của NASA về các sinh vật sở hữu công nghệ tiên tiến ngoài
hành tinh và quá trình khám phá hệ Mặt Trời của các sinh vật này.
Trên
thực tế, tuyên bố tương tự đã được TS. Bergrun đưa ra lần đầu tiên vào
năm 1986 trong cuốn sách viết về vành đai sao Thổ của ông.
TS.
Bergrun cho biết những chiếc tàu vũ trụ đang đỗ trên vành đai sao Thổ là
những phi thuyền ngoài hành tinh và họ đã sử dụng vành đai khí này như
một chỗ ẩn náu lý tưởng.
Hiện nay, số lượng phi thuyền đang gia tăng ngày càng nhanh chóng và một ngày nào đó họ có thể sẽ gây nguy hiểm cho nhân loại.
TS. Bergrun nói:
“Đây là những gì mà tôi phát hiện được trên sao Thổ. Bạn cũng có thể
thấy chúng ở sao Thiên Vương và sao Mộc. Bất cứ hành tinh nào có vành
đai bao quanh, tôi đều phát hiện tàu vũ trụ, tôi gọi những vành đai này
là nơi tập kết tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh”.
TS.
Bergrun cũng nói thêm, ông đã phát hiện dấu hiệu của các dòng điện tiềm
năng bên ngoài các vật thể bay không xác định. Những tàu vũ trụ ngoài
hành tinh này tiếp nhiên liệu ở khu vực vành đai sao Thổ. Thậm chí cựu
kỹ sư NASA còn đưa ra cảnh quay một UFO đang tiếp nhiên liệu từ khí gas
quanh sao Thổ. Hoàng An
Chuyện về 16 lần chạm trán UFO của huyền thoại đấm bốc Muhammad Ali
Huyền thoại đấm bốc Muhammad Ali là một người rất tin tưởng
vào UFO. Ông tuyên bố đã có vài lần chạm trán với những vị khách bí ẩn
đến từ bên ngoài không gian.
Muhammad Ali tuyên bố đã từng rất nhiều lần chạm trán với UFO. (Ảnh: irishmirror.ie)
Tác
giả kiêm chuyên gia UFO Timothy Green Beckley đã có vài lần gặp gỡ
Muhammad Ali vì niềm đam mê của ông đối với chủ đề người ngoài hành
tinh.
Trước sự ra đi gần đây của huyền thoại Muhammad Ali, một vận
động viên quyền anh và nhà hoạt động nhân quyền, ông Green Beckley đã
trích dẫn một số đoạn trong cuốn sách của ông viết về trải nghiệm UFO
của những người nổi tiếng, trong đó bao gồm Muhammad Ali.
Cuốn sách được xuất bản năm 2015 với tiêu đề: Amazing
Flying Saucer Experiences of Celebrities, Rock Stars and the Rich and
Famous (Tạm dịch: Trải nghiệm đĩa bay đầy kinh ngạc của những nhân vật
danh tiếng, ngôi sao nhạc rock và giới nhà giàu). Trong sách ông viết: “Trong
tất cả những người nổi tiếng mà tôi từng dành thời gian để thảo luận về
chủ đề UFO và các giả thuyết xoay quanh nền văn minh ngoài Trái Đất,
cũng như sự sống ngoài hành tinh, dường như không có ai biết nhiều về
chủ đề này – ít nhất là dựa trên hiểu biết của tôi, một chuyên gia UFO –
hơn nhà vô địch quyền anh hạng nặng đã giải nghệ Muhammad Ali”.
Ông Green Beckley đã có 4 cuộc trò chuyện với Ali khi họ thảo luận về chủ đề người ngoài hành tinh. Một cuộc chạm trán UFO ấn tượng Timothy
Green Beckely (phải) chụp hình bên cạnh Muhammad Ali (trái) trong một
buổi họp mặt trao đổi về chủ đề UFO. (Ảnh: express.co.uk) Trong sách, ông viết: “Trong
một lần chạm trán UFO, ông vua “nốc-ao” lúc đó đang tập thể dục trong
công viên vào buổi sáng đã nhìn thấy không chỉ một, mà đến tận hai UFO
di chuyển trên bầu trời thành phố New York. Ông nhìn thấy chúng trong
công viên và sau đó là ở nhà”.
Trong cuộc trò chuyện với Green Beckley, Ali cho biết: “Tôi
tình cờ ngước nhìn lên bầu trời trước lúc bình minh, như tôi vẫn thường
làm khi chạy bộ, và ngay ở đó, đang treo lơ lửng bên trên chúng tôi là
một nguồn ánh sáng rực rỡ, như thể được treo bởi một sợi dây vô hình”. “Lúc
đầu tôi nghĩ rằng đó là ánh sáng đèn pha của trực thăng. Nhưng chỉ một
lúc sau, một vật thể tương tự vọt qua trước mắt chúng tôi. UFO thứ hai
có một vệt dài màu đỏ, sáng rực rỡ phía sau đuôi”, Ali cho biết.
Ali tiếp tục: “Thấy
vậy, tôi đã bảo người huấn luyện viên của tôi, Angelo Dundee, lúc đó
đang đứng bên cạnh. Chúng tôi quan sát 2 UFO xuất hiện từ phía đằng sau
đường chân trời và di chuyển chầm chậm trên không trung trong ít nhất 15
phút”. Một vụ chứng kiến UFO bên trên Công viên Trung tâm tại thành phố New York vào ngày 11/14/2013. (Ảnh: redframe.com) Trao
đổi với Beckley, Ali cho biết sau này ông mới phát hiện có khá nhiều
người khác cũng đã chứng kiến UFO vào đêm hôm đó, bao gồm báo cáo từ một
phi công đang hạ cánh tại sân bay Newark lân cận. Một số nhân chứng tại
sân bay LaGuardia gần đó cũng nhìn thấy UFO này.
Ali đã liên tục nhấn mạnh: “Đây không phải là một trò đùa, tất cả bạn bè của tôi ở đây cũng đã nhìn thấy nó”. Vụ
việc này đã được đăng lên tờ Stars and Stripes (Sao và Sọc) số ra ngày
2/12/1979, là một hãng tin tức trực thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Bài
viết miêu tả vụ chứng kiến UFO của Muhammad Ali (tên thật của ông là
Cassius Clay, được dùng trong báo cáo trên, trước khi ông đổi tên như
hiện tại) trên tờ Stars and Stripes số ra ngày 2/12/1979. (Ảnh:
strangetimesusa.com) Trên thực tế, việc bắt gặp các UFO không phải là điều gì đó quá xa lạ đối với Muhammad. “Thực ra, trước đó tôi đã từng nhìn thấy UFO rất nhiều lần. Tính tổng cộng cho đến nay tôi đã chứng kiến tất cả 16 vụ”, Ali cho biết. Ali: “UFO đang theo dõi tôi”
Lúc
kết thúc cuộc trò chuyện, khi Beckley chuẩn bị chào tạm biệt, Ali đột
nhiên vẫy tay gọi ông lại và nói rằng muốn chia sẻ thêm. Chỉ đến lúc
này, Ali mới bắt đầu tiết lộ các thông tin đặc biệt chấn động. Ali cho
Beckley biết rằng ông cảm thấy dường như các UFO đã theo dõi ông được
một khoảng thời gian.
Ali chia sẻ: “Rất nhiều lần, vào những
buổi sáng sớm, nếu ngước nhìn lên bầu trời, bạn sẽ thấy các UFO đang
“đuổi bắt” nhau giữa những vì sao, ở rất cao trên kia. Bản thân tôi đã
từng nhìn thấy một vài lần”. Bản vẽ tay kèm chữ ký của Muhammad Ali, miêu tả một UFO trong một lần chứng kiến. (Ảnh: Muhammad Ali)“Một lần khác vào những lúc hoàng hôn. Lúc đó Mặt Trời chỉ mới lặn xuống được một lúc, do đó bầu trời vẫn còn khá sáng sủa”.
Không rõ từ đâu, đột nhiên mắt của Ali nhìn thấy một quả cầu phát sáng rực rỡ ở phía xa. Ali tiếp tục: “Lúc
đầu tôi nghĩ rằng ánh sáng lập lòe này là ngôi sao Bắc Cực đang mọc lên
trên bầu trời. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, tôi có thể nói rằng
tôi đang chứng kiến một cái gì đó không bình thường”.
Beckley
đã hỏi Ali rằng tại sao ông biết đó không phải là một máy bay trực
thăng hay máy bay phản lực, thì ông nói rằng vật thể này chuyển động
theo một cách thức rất khác với tất cả các loại máy bay ông từng nhìn
thấy trước đây.
Ali nói: “Trước tiên, nó sẽ đứng yên, sau đó sẽ dịch chuyển, nhảy từ phía này sang phía kia trên bầu trời. Hết
lần này đến lần khác, nó sẽ tăng tốc, rồi bay vọt đi sang bầu trời phía
xa, rồi sau đó, chỉ vài phút sau, nó sẽ bay xuống, hướng trở lại về
phía chúng tôi. Trong vòng hai giờ đồng hồ quan sát, nó đã làm như vậy
rất nhiều lần. Trước khi tôi có thể chớp mắt, luồng ánh
sáng này đã di chuyển xuống dưới, hướng về phía những ngọn núi cho đến
khi nó lơ lửng ngay bên trên thung lũng này. Tôi biết tôi không hề ngủ
mơ. Và rồi, nó vẫn lơ lửng ở trên đó. Đây hẳn là một
trong những con tàu lớn mà họ vẫn bàn tán xôn xao! UFO có hình dáng
thuôn dài và trông giống một điếu xì gà, nhưng khá cùn ở hai đầu. Tôi
không thể nhìn thấy bất kỳ cái cửa sổ nào hay thứ gì đó tương tự, nhưng
tôi chắc chắn rằng phải có người bên trong”. Ali nhìn thấy một UFO giống điếu xì gà. Ảnh: aftershock.su Ali thừa nhận:
“Tôi luôn nói lên suy nghĩ của mình, bởi tôi hiểu rằng rất nhiều người khác cũng có những lần chứng kiến tương tự. Tôi
đã dành rất nhiều thời gian trong vài năm trở lại đây để đến thuyết
giảng tại các trường đại học trên khắp đất nước Mỹ, và tôi nhận thấy các
sinh viên có thái độ khá cởi mở về sự tồn tại của những thứ như vậy.
Tôi hy vọng nhiều người khác sẽ lắng nghe trong tương lai, vì tôi tin
chắc rằng chủ đề UFO có tầm quan trọng to lớn đối với nhân loại”.
Theo ĐKN
Video: UFO từng xuất hiện trong Thế chiến II ở Los Angeles?
Các nhà nghiên cứu UFO tin rằng vật thể lạ xuất hiện trên
bầu trời Los Angeles tối 26/2/1942 không thể là máy bay ném bom của
Nhật, càng không thể là một hiện tượng thời tiết mà là một phi
thuyền của người ngoài hành tinh.
Các chùm đèn pha chiếu vào vật thể lạ trên bầu trời. (Ảnh; Ancient Code)
Trận Los Angeles, hay còn gọi là “Đại không kích Los Angeles năm 1942” là tên của một sự kiện quân sự diễn ra tại thành phố Los Angeles bang California, nước Mỹ.
Vụ việc diễn ra sau 3 tháng kể từ khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến
II sau cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng của Hải quân Hoàng gia Nhật.
Vào
lúc 2h sáng ngày 25/2/1942, bầu trời đêm California rực sáng với những
vật thể lạ bay lượn hết sức bí ẩn, khiến cả quân đội lẫn người dân hết
sức lúng túng.
Hầu hết mọi người tin chắc rằng đó là một đợt oanh
tạc của quân Nhật, nhưng một số ít lại quả quyết chúng chính là các
UFO. Khi đó, báo động về một cuộc không kích đã lan rộng toàn thành phố
và chính phủ Hoa Kỳ đã huy động một lượng lớn hỏa lực phòng không nhằm
tiêu diệt những kẻ tấn công. Hơn 1440 đợt đạn dược phòng không đã được
bắn lên, nhưng không có xác máy bay nào được tìm thấy.
Tranh minh họa. (Ảnh: Factinate)
Ban
đầu, người ta tưởng rằng những khẩu pháo phòng không này được triển
khai nhằm chống lại một cuộc tấn công của không lực Nhật Bản. Tuy nhiên,
phát biểu trong một cuộc hợp báo được tổ chức ngay sau đó, Bộ trưởng
Hải quân Hoa Kỳ Frank Knox đã mô tả vụ việc này chỉ là một “báo động
giả”.
Các tờ báo khi đó đã xuất bản một loạt tin bài và phỏng đoán về những sự thật đã bị chính phủ che đậy.
Một
số nhà nghiên cứu UFO thậm chí tuyên bố rằng thực sự đã có những vật
thể bay xuất hiện ở Los Angeles vào năm 1942, nhưng không phải là những
máy bay ném bom của Nhật mà là phi thuyền của người ngoài tinh.
Tuy
nhiên năm 1983, Văn phòng Lịch sử Không quân Hoa Kỳ cho biết đây chỉ là
một quả bóng mây, nhưng do “tâm lý chiến tranh” cộng với một loạt đạn
pháo hướng về nó đã khiến người ta liên tưởng đến UFO.
Ông Leland
Ford, đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ ở quận Santa Monica đã kêu gọi Quốc hội
tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc, ông nói: “… Đến nay vẫn chưa
có giải thích nào có thể đưa vụ việc này ra khỏi danh sách những sự việc
bí ẩn… Đây có thể là một cuộc tấn công, đột kích gây kinh hãi cho 2
triệu người, một sự hiểu nhầm hoặc một cuộc không kích nhắm vào các nhà
máy công nghiệp đặt ở phía Nam California”.
Tuy nhiên, phần lớn dựa vào hình ảnh được đăng trên tờ Los Angeles Times
vào ngày 26/2/1942, các nhà nghiên cứu UFO trên toàn cầu tin rằng mục
tiêu của quân đội Hoa Kỳ không thể là máy bay ném bom của Nhật, càng
không thể là một hiện tượng thời tiết mà là một UFO hình đĩa.
Họ
còn khẳng định rằng vật thể bay mà các chùm đèn pha chiếu vào trong tấm
ảnh chính là một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.
Hậu
quả của vụ việc này là một số tòa nhà và các phương tiện bị hư hỏng do
các mảnh đạn, 5 dân thường đã chết do ảnh hưởng gián tiếp từ hỏa lực
phòng không; 3 người thiệt mạng do tai nạn xe hơi trong hỗn loạn giao
thông và 2 người lên cơn đau tim do căng thẳng kéo dài lên tới một giờ.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét