Việt Nam - Canada nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện
09/11/2017 04:09
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada, hai nước đã
ra Tuyên bố chung xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam -
Canada, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8
đến 9-11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hội đàm với Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dấu mốc quan trọng
Tại
cuộc hội đàm ngày 8-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ
tướng Justin Trudeau đã thông qua Tuyên bố chung về việc xác lập quan hệ
Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada. Đây là dấu mốc quan trọng
trong quan hệ hai nước, kịp thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác
sâu rộng, hiệu quả trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi
ích trên các bình diện song phương, khu vực và quốc tế.
Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Canada tiếp tục ưu tiên dành ODA cho Việt Nam,
đặc biệt trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu,
phát triển nông nghiệp, tăng trưởng bền vững…; ủng hộ Việt Nam tiếp cận
các nguồn vốn ưu đãi sau năm 2017, tăng cường thúc đẩy quan hệ thương
mại - đầu tư song phương; sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị
trường, mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam.
Thủ tướng
Justin Trudeau khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada ở
khu vực, nhất trí hai nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong
quan hệ kinh tế thương mại - đầu tư trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng,
cùng có lợi. Canada sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam ứng phó với biến
đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững, tiếp tục tạo thuận lợi cho
mở rộng hợp tác và trao đổi học thuật, thông qua việc thiết lập các quan
hệ đối tác và các chương trình trao đổi sinh viên giữa các cơ sở giáo
dục của hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau Ảnh: HUY THANH
Tiếp
Thủ tướng Canada tại trụ sở Trung ương Đảng chiều cùng ngày, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai nước
được nâng tầm lên Đối tác toàn diện, coi đây là dấu mốc quan
trọng trong quan hệ giữa hai nước. Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tưởng Justin Trudeau, Tổng Bí thư đề
nghị hai bên triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được, tiếp
tục thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và
hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp
tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực
Tuyên
bố chung nêu rõ Việt Nam và Canada cùng quyết định xác lập khuôn khổ
quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada trên các lĩnh vực: chính trị
và ngoại giao; thương mại và đầu tư; hợp tác phát triển; quốc phòng và
an ninh; văn hóa và giáo dục; khoa học - công nghệ và sáng tạo; giao lưu
nhân dân.
Việt Nam và Canada sẽ duy trì quan tâm đến thị trường
mỗi nước như là các thị trường quan trọng và thúc đẩy thương mại và đầu
tư song phương trong các lĩnh vực chủ chốt, tạo điều kiện thuận lợi cho
trao đổi thương mại và kịp thời giải quyết các vấn đề có thể phát sinh
trong quan hệ thương mại - đầu tư. Hai nước cũng sẽ trao đổi về tiềm
năng của Hiệp định Thương mại tự do Canada - ASEAN và thúc đẩy thực hiện
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Canada nhận thấy
cần có một cách tiếp cận mới, chiến lược hơn đối với hợp tác phát triển
giữa hai nước và sẽ tìm cách phân bổ các nguồn lực cho các chương trình
phù hợp với chính sách hỗ trợ phụ nữ quốc tế của Canada và đáp ứng trực
tiếp đối với các thách thức phát triển của Việt Nam như xóa đói giảm
nghèo, phát triển nông thôn.
Về vấn đề an ninh, Việt Nam và Canada
chia sẻ lợi ích chung đối với hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á -
Thái Bình Dương. Hai nước sẽ tìm kiếm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh
vực gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó
thiên tai, cũng như các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm và có lợi
ích. Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục tìm các biện pháp tăng cường hợp tác
quốc phòng thông qua Chương trình Hợp tác và Huấn luyện quân sự quốc tế
và các chương trình đào tạo của phía Việt Nam.
Tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông
Về
vấn đề biển Đông, hai Thủ tướng bày tỏ ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn
và tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp
ở biển Đông; tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, tôn
trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy việc sử dụng đại dương vì các mục đích
hòa bình, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển. "Việt Nam và Canada
khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển Đông, bao
gồm tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý và phù hợp với
luật pháp quốc tế" - Tuyên bố chung nêu.
Dương Ngọc
Nóng 24h qua: Siêu xe Cadillac One của Tổng thống Trump lăn bánh ở Đà Nẵng
Thứ Tư, ngày 08/11/2017 20:00 PM (GMT+7)
Dàn xe phục vụ Tổng thống Donald Trump xuất hiện ở Đà Nẵng, Tổng thống
điển trai của Canada tới thăm chính thức Việt Nam… là những tin tức
"nóng" nhất 24h qua.
Dàn xe phục vụ Tổng thống Donald Trump xuất hiện ở Đà Nẵng
Chiều 8.11, tại Đà Nẵng, siêu xe Cadillac One chuyên chở Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng.
Siêu xe Cadillac One mang biệt danh "quái thú" lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng.
Dàn siêu xe được mệnh danh là “quái thú” này sau đó được nhân viên an
ninh Mỹ, lực lượng CSGT Việt Nam hộ tống di chuyển tới một trạm xăng để
đổ xăng.
"Quái thú" Cadillac One là mẫu siêu xe có đầy đủ tính năng tấn công,
phòng thủ và thiết bị cấp cứu. Bên cạnh lớp chống đạn cực dày, Cadillac
One còn được trang bị súng phóng lựu, súng hơi cay, súng ngắn áp lực.
Trên xe có dự trữ máu cùng nhóm máu với tổng thống và có hệ thống cung
cấp oxy riêng. Thủ tướng điển trai của Canada tới Hà Nội
Sáng 8.11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau
đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo
Canada đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau xuất hiện trên cửa chiếc chuyên cơ tại sân bay quốc tế Nội Bài sáng 8.11.
Sau lễ đón chính thức Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Phủ Chủ
tịch, Thủ tướng hai nước đã có cuộc hội đàm và cuộc họp báo chung. Thủ
tướng Canada cũng đã có chuyến thăm Nhà sàn Bác Hồ, cho cá ăn tại ao cá.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Canada cũng đã có chuyến thăm Nhà sàn Bác
Hồ, tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang
và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tiếp đó, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ rời Hà Nội đi TP.HCM tham gia
một số hoạt động trước khi trở ra Đà Nẵng tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn
đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Trước đó, năm 2015, ông Justin Trudeau chính thức nhậm chức Thủ tướng
Canada ở tuổi 45, ông là Thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada.
Sau khi nhậm chức, ông Justin Trudeau thu hút sự chú ý của công luận với
ngoại hình điển trai, hào hoa không khác gì một diễn viên điện ảnh. Xuất hiện đàn cá "vua" bơi tung tăng trên cầu ở Đại nội Huế
Ngày 7.11, tại Thừa Thiên – Huế vẫn có mưa và ngập úng một số tuyến
đường trong TP.Huế. Tuy nhiên, tại Quần thể Di tích Cố đô Huế, nước đã
rút nên trung tâm tiếp tục đón du khách vào tham quan tại Đại nội Huế,
lăng vua Minh Mạng, Tự Đức và Khải Định.
Đàn cá cảnh bơi lội trên cầu Trung Đạo dẫn vào Hoàng Cung Huế
Cá thể hổ nặng 300 kg còn sống ở trên xe Lexus đang trên đường từ Nghệ An đi Hà Nội tiêu thụ.
Trước đó, vào khoảng 18h ngày 6.11, tổ công tác của Công an thị xã
Bỉm Sơn phát hiện và bắt quả tang Lê Văn Trung (SN 1981, ở thị xã Cửa
Lò, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô Lexus vận chuyển trái phép 1 cá thể
còn sống cân nặng khoảng 300 kg. Con vật được mệnh danh là “chúa sơn
lâm” này được nhốt nằm trong lồng sắt, đặt bên trong xe ô tô.
Tài xế Lê Văn Trung khai, vận chuyển cá thể hổ trên từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ. Bão số 12 vừa đi qua, Biển Đông lại sắp đón vùng áp thấp mới
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều nay (8.11)
trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp
thấp.
Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp gần Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.
Hồi 13 giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp
ở cách miền Trung Philippines khoảng 500km về phía Đông. Trong 24 giờ
tới vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ
đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 9/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực
miền Trung Philippines. Dự báo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây
Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào
Biển Đông trong ngày 10/11.
Tuy là một quầy ở vỉa hè, nhưng
cháo sườn Cô Giang luôn hút khách nhờ thực đơn phong phú, cách chế biến
mới lạ và hương vị đặc trưng.
Cháo sườn là món ăn nổi tiếng xứ Hà thành,
bắt vị trong những ngày tiết rời se lạnh. Ngày nay, món ăn đặc trưng
này cũng có mặt tại TP HCM, góp phần làm phong phú thêm nền ẩm thực nơi
đây. Tại quán cháo sườn Cô Giang, nguyên liệu làm nên món ăn không phải
từ bột, mà là hạt gạo xay vỡ, ninh nhừ trong nhiều giờ với sườn heo để
tạo nên vị đậm đà, thanh ngọt.
Một trong những món được thực khách chọn
nhiều nhất là cháo sườn bò viên ăn kèm trứng gà, trứng bắc thảo. Tô cháo
kích thích vị giác nhờ miếng bò dai ngọt, sườn non đầy đặn mềm thơm cho
đến trứng bắc thảo béo bùi.
Chén nước chấm ớt xắt và dĩa bánh quẩy
cũng là món ăn kèm không thể thiếu, làm dậy lên tất cả hương vị đặc biệt
của tô cháo Cô Giang.
Nếu không tự tin về kích thước của dạ dày,
thực khách cũng có thể thưởng thức món cháo sườn bò viên đơn thuần. Bò
viên được lựa chọn từ những nguyên liệu tươi ngon, viên chắc tay.
Miếng sườn được chặt khúc vừa đủ với phần thịt dày dặn. Sườn được
ninh nhừ, nên dù là một thực khách khó tính nhất, vẫn có thể thích thú
thưởng thức.
Gian hàng nhỏ nhưng thực đơn của quán rất phong phú. Thực khách vẫn
có thể gọi món cháo tôm sú. Từng con tôm tươi, chắc được luộc đủ lửa
nhằm giữ độ ngọt tự nhiên của thịt tôm.
Cháo yến hay mực cũng là những món ăn
không thể bỏ qua khi đến quán. Tại hai gian hàng cháo sườn Cô Giang,
thực khách có thể thưởng thức những thực đơn cháo rất thơm ngon, bổ
dưỡng. Quán mở bán từ 15h đến 22h mỗi ngày tại vỉa hè 164 Nguyễn Oanh,
phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM (gần ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh,
cách Xôi chè Bùi Thị Xuân hai căn).
Theo Ngôi sao
Ngồi trên xe ô tô đổ xăng, người phụ nữ bị cướp gần 300 triệu đồng
SGGPO
Sau khi giật chiếc túi xách chứa
nhiều tài sản giá trị của người phụ nữ, Vương điều khiển xe máy tẩu
thoát. Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng sau 30
phút gây án.
Đối tượng Đặng Quốc Vương tại cơ quan công an
Ngày 8-11, Công an quận Bình Thạnh,
TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đặng Quốc Vương (sinh năm 1992,
ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra xử lý về hành vi "Cướp giật tài sản".
Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 7-11, Vương điều khiển
xe máy rảo quanh các tuyến đường ở khu vực quận Bình Thạnh để tìm kiếm
con mồi hòng trộm, cướp giật tài sản. Khi Vương vừa đi tới cây xăng ở
số 19 đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh thì phát hiện 1
chiếc xe ô tô 16 chỗ đang dừng đổ xăng.
Vương nhìn thấy 1 người phụ nữ ngồi trên xe ô tô có mang theo túi
xách nên áp sát giật rồi tẩu thoát. Ngay lập tức người dân địa phương
đã báo cho công an địa phương.
Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra, trích
xuất hình ảnh camera để nhận dạng đối tượng và tung nhiều trinh sát truy
bắt. Nạn nhân vụ cướp cho biết, trong túi xách chứa nhiều tài sản trị
giá gần 300 triệu đồng như: trang sức vàng, vàng trắng, bạc, gần 9
triệu đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm trị giá 210 triệu đồng và 2 ĐTDĐ.
Tang vật mà đối tượng Vương cướp được của người phụ nữ
Gần 22 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện nam thanh niên có nhận dạng
đúng với đối tượng thực hiện vụ cướp giật đang ở con hẻm 294 đường Xô
Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh. Trinh sát đã áp sát và mời
nam thanh niên cùng tang vật về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan Công an, Vương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tin, ảnh: ĐAN NGUYÊN
Ở Hà Nội có một ngôi làng mà phụ nữ và trẻ con mê thịt chuột hơn cả thịt lợn, thịt gà
Hàng chục năm nay, người dân xã Canh Nậu (Hà Nội) đã biến món thịt chuột
đồng thành món ăn đặc sản. Tại xã này, người già cho đến trẻ, đàn ông
đến phụ nữ đều khoái khẩu món chuột đồng do chính mình làm ra. Nhiều
người nhận xét món chuột đồng nơi đây còn ngon hơn cả thịt gà, thịt lợn.
Hàng
năm, cứ vào khoảng tháng 9 đến tháng 12 (âm lịch), người dân xã Canh
Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội lại kéo nhau đi săn chuột đồng. Người dân
nơi đây cho biết, chuột đồng đã trở thành món ăn không thể thiếu đối với
họ suốt mấy chục năm qua.
Theo
người dân kể lại, vào ban ngày hoặc buổi tối, thanh niên, đàn ông trong
làng sẽ ra đồng săn chuột. Trung bình mỗi ngày một người dân nơi đây
bắt được khoảng 17 - 20kg chuột đồng.
Sau
khi bắt được, người dân Canh Nậu đưa số chuột này về nhà, cho vào nước
nóng sau đó làm sạch lông. Tiếp đến, họ sẽ cho chuột vào đống rơm, rạ
rồi bật lửa thui cho sạch lông, da trơn.
Đối với những chú chuột đã được thui qua, giá bán từ 100 ngàn đồng đến 120 ngàn đồng 1kg.
Bên cạnh chuột đã được chế biến, người dân xã Canh Nậu còn bán chuột chưa thui vàng với giá 90 ngàn đồng 1 kg.
Những người bán thịt chuột thường bán vào sáng sớm hoặc chọn vào tầm 5h chiều, lúc chợ chiều bắt đầu họp.
Những con chuột sau khi được thui vàng sẽ được xếp theo hàng trên chiếc mẹt, chiếc mâm trông rất bắt mắt.
Thường người mua thịt chuột sẽ mua số lượng theo cân chứ không phải theo con.
Những
người bán thịt chuột cho biết, khi mua chuột về người mua có thể chế
biến thịt chuột thành nhiều món như món giả cầy, món chiên, nấu cháo và
luộc chấm lá chanh.
Bà
Sản, người bán thịt chuột suốt mấy chục năm qua chia sẻ, người dân địa
phương có thói quen ăn thịt chuột đã từ lâu, gần như cả xã từ người già
đến trẻ, đàn ông đến phụ nữ đều thích ăn thịt chuột. Thế nên mỗi buổi
chợ, số lượng chuột của bà chỉ trong chốc lát đã được người dân mua hết.
Những mẹt chuột thui vàng bày bán trong một góc chợ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân xã Canh Nậu.
Những túi thịt chuột đồng trở thành món ăn không thể thiếu của nhiều hộ gia đình làng Canh Nậu.
Nhiều người nhận xét món chuột đồng nơi đây còn ngon hơn cả thịt gà, thịt lợn.
Vùng nuôi tôm hùm Phú Yên điêu đứng sau bão
Do ảnh hưởng cơn bão số 12, hàng trăm hộ nuôi tôm
hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đang điêu đứng vì thiệt hại quá
nặng, có người trắng tay.
Vùng nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu bị thiệt hại nặng do bão số 12.
Bão
qua đi, những lồng nuôi tôm hùm trên biển bị sóng đánh vỡ, méo mó hoặc
dồn cục. Bà con đang tìm kiếm nhận dạng lồng tôm của mình, đưa vào bờ
với hy vọng vớt vát được chút nào hay chút nấy.
Tại
làng biển thôn Vịnh Hòa thuộc địa bàn xã Xuân Thịnh hiện vẫn còn ngổn
ngang hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm được người dân kéo lên bờ biển với
chiều dài gần 500 mét.
Những
người đàn ông vẫn tiếp tục dùng tàu, thúng chai đi ra biển tìm kiếm
những lồng tôm bị sóng biển đánh dạt đi nơi khác; có người dùng lưới thả
xung quanh khu vực nuôi với hy vọng bắt lại vài con tôm hùm đã sổng ra
ngoài. Trên bờ những thanh niên đang cố gắng sửa lại những lồng nuôi bị
sóng đánh hỏng để chuẩn bị tiếp tục thả giống, mong vớt vát lại hàng
trăm triệu đồng đã bỏ ra.
Ông Nguyễn Thái Hoàng ở
thôn Vịnh Hòa cho biết: “Từ trước đến nay chưa thấy cơn bão nào mạnh và
có sức tàn phá như cơn bão số 12 này. Nhà tôi nuôi hơn 20 lồng tôm hùm,
đến nay chỉ tìm lại được vài lồng, nhưng hầu hết tôm bị sổng ra ngoài,
số còn lại thì bị chết, chỉ còn một vài con sống”.
Ông Nguyễn
Bông cũng ở Vịnh Hòa cho biết thêm, đây là bãi Trước của thôn Vịnh Hòa
có khoảng 8.000 lồng, chiếm 2/3 số lồng ở Xuân Thịnh. Khi bão đổ bộ,
thiệt hại hầu như toàn bộ; chìm 5 chiếc ghe.
Vùng nuôi tôm hùm ở
Vịnh Hòa có mật độ nuôi tôm hùm khá dày. Trước khi bão đổ bộ vào, người
dân Vịnh Hòa cũng đã nắm được thông tin về cơn bão số 12 và đã neo
chằng lồng tôm khá cẩn thận. Tuy nhiên, do bão quá mạnh, sóng biển ở khu
vực này cao hơn 6 mét nên bà con đành bất lực.
Bà Phạm Thị Sáu,
ở thôn Vịnh Hòa xót xa nói: "Nhà tôi thả 75 lồng tôm hùm với khoảng
14.500 con nhưng bây giờ không còn gì. Tôm nuôi gần 11 tháng chuẩn bị
đem bán nhưng chưa kịp thu hoạch thì bão đến. Chỉ riêng tiền mua con
giống và thức ăn cho tôm đã mất hơn 1 tỷ đồng, chưa kể chi phí đóng 75
lồng nuôi mất khoảng vài trăm triệu nữa”.
Có thể nói, thiệt hại
do bão số 12 gây ra ở làng biển Vịnh Hòa rất lớn, chưa biết đến bao giờ
người nuôi tôm hùm mới có thể khôi phục lại. Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch
UBND xã Xuân Thịnh cho biết, đến nay, xã có gần 130 hộ nuôi tôm hùm bị
thiệt hại do bão số 12 gây ra, trong đó chủ yếu là tại thôn Vịnh Hòa.
Địa
phương chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng có ít nhất 150.000 con tôm hùm
bị mất trắng, trong khi đa số các hộ nuôi đều vay ngân hàng. Người dân ở
đây mong muốn các cơ quan chức năng, ngân hàng xem xét khoanh nợ, giãn
nợ, cho vay mới để tái sản xuất.
Các hộ nuôi thiệt hại nặng do bão.
Theo
ông Đỗ Văn Chính, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu, đến ngày 7/11,
trên địa bàn thị xã có 102 bè cùng hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm ở đầm Cù
Mông và vịnh Xuân Đài bị hư hỏng do sóng biển, tôm nuôi sổng ra ngoài
và bị chết. Theo thống kê chưa đầy đủ, người nuôi tôm hùm trên địa bàn
huyện mất hơn 444.600 con, ước giá trị thiệt hại khoảng 94 tỷ đồng. Đó
là chưa kể nước lũ đã làm ngập gần 100 ha ao đìa nuôi tôm sú, tôm thẻ
chân trắng và cua xanh…
Ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND
thị xã Sông Cầu cho biết, những thiệt hại về tôm hùm nuôi ở thị xã chỉ
là thống kê ban đầu, số thiệt hại có thể còn tăng lên vì tại các vùng
nuôi hiện nay đã bị ngọt hóa và bà con cũng đang tìm kiếm lồng nuôi bị
trôi dạt nơi khác. UBND thị xã Sông Cầu đã chỉ đạo các phòng, ban chức
năng và địa phương liên tục nắm tình hình và cử lực lượng xuống tiếp tục
giúp dân khắc phục hậu quả.
Thị xã Sông Cầu được xem là “thủ
phủ” tôm hùm của cả nước. Trước cơn bão số 12, những lồng bè tôm hùm là
niềm hy vọng đổi đời của hàng trăm người nuôi. Thế nhưng, trong phút
chốc đã tan biến tất cả theo bão. Hiện tỉnh Phú Yên đã có kiến nghị gửi
Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ, khoanh nợ, giãn nợ và
cho người dân vay mới để tái đầu tư trở lại.
Bài và ảnh: Thế Lập (TTXVN)
Hàng trăm tiểu thương chợ Hồ Xá bãi thị, Chủ tịch huyện 'đối thoại khẩn'
Lo lắng trước việc chính quyền
cho đấu giá lại lô quầy tại chợ Hồ Xá (TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng
Trị), hàng trăm tiểu thương đã bãi thị, kéo lên trụ sở UBND huyện và
được đối thoại với Chủ tịch UBND huyện này.
Ngày 8.11, thay vì mở cửa buôn bán như bình thường thì có khoảng
gần 200 tiểu thương tại chợ Hồ Xá khóa trái các ki ốt và kéo nhau lên
trụ sở UBND H.Vĩnh Linh để “hỏi cho ra nhẽ” các thông tin về việc đấu
giá lại lô quầy trong thời gian gần đây. Theo họ, chính quyền H.Vĩnh
Linh có thông báo trên đài phát thanh địa phương về việc cho đấu giá lại
lô quầy của chợ Hồ Xá do thời hạn thuê chu kỳ 15 năm đã hết vào ngày
30.10 và việc đấu giá dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 25.11.
Tại quầy hàng rau quả chợ Hồ Xá có một người phụ
nữ, dù không còn trẻ nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nét xuân sắc, mặn mà
của thời con gái. Đằng sau đó là cả một câu chuyện kỳ lạ không ngờ
tới...
Các tiểu thương tham gia bãi thị, đóng cửa các lô quầy tại chợ Hồ Xá sáng 8.11. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Trước bức xúc của người dân, mặc dù không phải đúng lịch tiếp dân
nhưng ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Linh đã khẩn cấp tổ chức
cuộc đối thoại để lắng nghe các ý kiến.
Trong số gần 10 ý kiến được nêu tại buổi đối thoại “nóng”, các tiểu
thương tập trung chủ yếu vào các nội dung: xin thuê lại lô quầy chứ
không đấu giá; nếu đấu giá thì phải ưu tiên các tiểu thương cũ chứ không
cho người ngoài tham gia và giảm giá sàn để tiểu thương đủ sức đấu giá.
Tiểu thương chợ Hồ Xá trình bày ý kiến với Chủ tịch UBND H.Vĩnh Linh tại buổi đối thoại. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Vùng biển Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh
Hòa vốn đẹp như tranh vẽ, nhưng sau khi cơn bão số 12 quét qua, nơi đây
đã trở thành mồ chôn hàng chục chiếc tàu của ngư dân nghèo.
Tiểu thương Lê Thị Nga cho biết: “Chúng tôi ra chợ để kiếm kế sinh
nhai. Với kiot này, tôi đã bám trụ cả chục năm lo cho con ăn học. Nếu
đấu giá lại và bị đẩy ra ngoài chợ thì không biết sống sao”. Trong khi
đó, tiểu thương Nguyễn Thị Oanh cũng phân trần: “Nguyện vọng của chị em
tiểu thương, xin được thuê lại lô quầy tại chỗ. Không muốn cho người
ngoài đấu giá để ưu tiên cho những người đã sống, làm ăn, gắn bó với
ngôi chợ này mấy chục năm rồi”.
Sau khi lắng nghe, ông Hùng cho biết sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến của
chị em tiểu thương đồng thời cho biết sẽ tạm dừng hoạt động đấu giá lô
quầy và xin ý kiến của Thường vụ Huyện ủy về vấn đề này nên bà con cứ
yên tâm trở về mở cửa kinh doanh.
Những bức xúc của bà con tiểu thương chợ Hồ Xá đã được lắng nghe. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
“Để giải quyết việc này vẹn cả đôi đường là không đơn giản, cả chợ
Hồ Xá có tổng cộng 300 lô quầy, các tiểu thương đang sở hữu các lô quầy
“mặt tiền” thì không muốn đấu giá lại nhưng các tiểu thương đang sở hữu
lô quầy ở khuất thì lại muốn. Đó là chưa nói nếu đấu giá mà các tiểu
thương không cho “người ngoài chợ” vào tham gia đấu giá có thể hợp tình
nhưng là…sai luật”, ông Hùng lý giải.
Ông
Trần Hữu Hùng (Chủ tịch UBND H.Vĩnh Linh, giữa) trong "vòng vây" của các
tiểu thương chợ Hồ Xá, ngay cả khi cuộc đối thoại đã kết thúc . ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Chính vì thế ông Hùng cho biết sẽ tiếp tục giao cho Ban quản lý chợ
Hồ Xá, Phòng Tài chính huyện và các phòng ban chức năng khác định giá
lại, sắp xếp lại lô quầy một cách hợp lý cũng như thăm dò giá thị trường
để đưa ra mức giá sàn vừa phải. “Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để vừa
đảm bảo cho bà con có thể kinh doanh tốt vừa đảm bảo an ninh trật tự của
chợ. Đặc biệt là khi Tết nguyên đán đang tới gần”, ông Hùng nói.
Đến khoảng gần 11 giờ cùng ngày thì bà con tiểu thương đã tạm đồng ý và rời khỏi trụ sở UBND H.Vĩnh Linh.
Nguyễn Phúc
Quân chủng Hải quân đưa 33 ngư dân gặp nạn, 2 thi thể vào đất liền
Đại diện Quân chủng hải quân làm thủ tục bàn giao ngư dân trên tàu TS18 cho cơ quan chức năng địa phương
Hôm nay (8.11), Quân chủng Hải
quân đã tổ chức bàn giao 33 ngư dân bị nạn và thi thể 2 người tử nạn ở
đảo Song Tử Tây (Trường Sa) cho gia đình và địa phương.
Ngày 8.11, tại cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (H.Núi Thành, Quảng Nam), Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao 33 ngư dân bị nạn, 2 thi thể thuyền trưởng Lương Tấn Xí và ngư dân Nguyễn Ngọc Ban bị nạn ở đảo Song Tử Tây cho gia đình và địa phương.
Đến 16 giờ chiều nay 7.11, mưa bão số 12 ở các tỉnh nam Trung bộ và Tây Nguyên đã làm chết 89 người và vẫn còn 18 người khác đang mất tích.
Trước đó, ngày 31.10, tàu đánh cá số hiệu QNa 91739 TS cùng 36
thuyền viên do ông Lương Tấn Xí (quê ở Quảng Nam) làm thuyền trưởng hành
trình vào âu tàu đảo Song Tử Tây tránh bão số 12.
Ngay khi vào luồng âu tàu đảo Song Tử Tây, bộ đội trên đảo đã phát
tín hiệu cảnh báo nguy hiểm không vào được nhưng tàu vẫn vào âu. Khi
đến cửa luồng, tàu bị sóng đánh dạt, mắc cạn và lệch nghiêng ở bên trái luồng, cách bờ kè khoảng 200 m.
Ngay khi sự cố xảy ra, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo đảo Song Tử
Tây và 2 tàu VH740, 746 của Quân chủng Hải quân đang làm nhiệm vụ tại
đây tổ chức cứu vớt được 34 ngư dân an toàn và 2 thi thể đưa lên đảo.
Tàu Trường Sa 18 đưa ngư dân bị nạn vào bờ Ảnh:Duy Khánh
Đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đinh Ảnh: Duy Khánh
Đưa ngư dân lên bờ Ảnh: Duy Khánh
Đến ngày 5.11, Quân chủng Hải quân điều động tàu Trường Sa 18 thuộc
Vùng 4 Hải quân đến đảo Song Tử Tây đưa các ngư dân và thi thể vào bờ
để bàn giao cho địa phương.
* Khả năng sống sót là rất thấp
* Điều tra việc các tàu không vào cảng trú bão
Tại buổi lễ, đại diện Quân chủng Hải quân đã trao 45 triệu đồng hỗ
trợ cho các ngư dân bị nạn và gia đình người tử nạn. Đại diện các cơ
quan chức năng địa phương tặng quà các ngư dân.
Đại diện QCHQ tặng quà cho các ngư dân Ảnh: Duy Khánh
Duy Khánh
Tống thống Iran gọi vụ tấn công tên lửa của Yemen vào Riyadh là "lời đáp trả thích đáng"
Tất Đạt |
1
Hình ảnh tên lửa phóng đi từ lãnh thổ Yemen được kênh Al Masirah của Houthi cung cấp. Nguồn: RT
Trước đó, Ả Rập Saudi đã gọi việc Iran hỗ trợ cho phiến quân Houthi ở Yemen là hành động gây chiến.
Kênh truyền thông Tasnim của Iran
dẫn lời tổng thống Hassan Rouhani Iran cho biết, vụ tấn công tên lửa
nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi là lời đáp trả hoàn
toàn hợp lí của người Yemen sau khi bị quốc gia này dội bom.
Ông
Rouhani phát biểu: "Những người Yemen phải phản ứng như thế nào khi họ
bị bỏ bom? Chẳng nhẽ họ không được sử dụng vũ khí của mình hay sao? Nếu
các vị dừng tấn công người Yemen, họ cũng sẽ làm như vậy."
Rõ
ràng, Tổng thống Rouhani đang đề cập tới việc Ả Rập Saudi cáo buộc Iran
phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo phóng từ
lãnh thổ Yemen hôm thứ Bảy (4/11). Tên lửa này đã bị đánh chặn bởi hệ
thống phòng không gần sân bay. Lực lượng Houthi bị cho là đã thực hiện
"hành động gây chiến" này.
Tiếp đó, ông Rouhani cho rằng Ả Rập Saudi đã phạm phải một lỗi lầm chiến lược khi coi Israel là bạn, và coi Iran là kẻ thù.
"Các
thế lực bên ngoài luôn cố gắng tìm cách chia rẽ những quốc gia trong
khu vực Trung Đông. Tôi hi vọng những nhà cầm quyền sẽ hiểu được thực tế
này và suy nghĩ lại."
Ông cũng buộc tội các lãnh đạo Ả Rập đã can
thiệp vào chuyện nội bộ của Syria và Iraq, cũng như đã "tài trợ Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS)."
Trong một phát biểu hôm thứ Hai
(6/11), Cơ quan Báo chí Ả Rập Saudi (SPA) đã cáo buộc Tehran phải chịu
trách nhiệm cho tên lửa phóng tới Riyadh. Theo đó, "Iran đã trực tiếp ra
lệnh cho phiến quân Houthi thực hiện cuộc tấn công. Đây là hành động
gây hấn, đe dọa hòa bình và an ninh của các nước trong khu vực và trên
thế giới."
Hệ thống đánh chặn được triển khai thành công, ngăn được tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen tối ngày 4/11. Nguồn: Youtube
Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h.Đường dây nóng: 0943 113 999
Soha
Nơi diễn ra phiên họp quan trọng của APEC
Khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà vừa được đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục phục vụ cho APEC.
Ngày 8/11, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã dẫn đầu
đoàn công tác đến thị sát khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà - nơi sẽ
diễn ra cuộc họp quan trọng của lãnh đạo các nền kinh tế APEC.
Chuyến thị sát của ông Trương Minh Tuấn nhằm kiểm tra việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật viễn thông cho các phiên họp quan trọng.
Khu nghỉ dưỡng này đã chuẩn bị phòng dành riêng cho phiên họp của lãnh
đạo các nền kinh tế APEC; lắp đặt hệ thống kiểm tra an ninh, có cảnh sát
túc trực 24/24h.
Nội thất sang trọng bên trong nơi diễn ra phiên họp của lãnh đạo các nền kinh tế APEC.
Bàn ghế, thảm đã được lắp đặt. Các vật dụng hoàn toàn mới.
Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6 đến 11/11 với sự tham dư của lãnh đạo 21 nền kinh tế.
Khu nghỉ dưỡng này mới được đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục phục vụ cho APEC.
Hệ thống đèn trang trí bên trong.
Cầu thang lên xuống khu vực này được thiết kế tinh tế.
Khu hội nghị gồm nhiều phòng chức năng với các thiết bị công nghệ tối tân, đáp ứng nhu cầu hội nghị tiêu chuẩn quốc tế.
Những bộ sofa mới tinh chờ đến thời điểm chuẩn bị diễn ra phiên họp mới
mở bọc nylon để phục vụ tốt nhất cho lãnh đạo các nền kinh tế APEC.
Nguyễn Đông
Máy bay IL-76 Nga đã xuống Cam Ranh, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Damrey
Team Ảnh - Nội dung: Tuấn Sơn |
0
Số hàng Chính phủ Nga ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 12 được chuyển xuống từ vận tải cơ IL-76
Theo thông tin chúng tôi nhận được, chiếc máy bay vận tải hạng nặng
IL-76 của Nga đã hạ cánh xuống Cam Ranh lúc 0h15 ngày 9/11, để hỗ trợ
Việt Nam khắc phục hậu quả của bão Damrey.
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sáng ngày
8/11 (giờ địa phương) thông báo, chiếc máy bay vận tải IL-76, vận
chuyển hàng hóa hỗ trợ một số khu vực của Việt Nam khắc phục ảnh hưởng
của bão Damrey, cất cánh từ sân bay Ramenskoye, ngoại ô thủ đô Moscow để
bay tới sân bay quốc tế Cam Ranh.
Số
hàng mà chiếc IL-76 mang theo có trọng lượng tới 40 tấn gồm lều bạt,
đường, sữa, thịt và cá hộp với tổng trị giá khoảng 5 triệu USD.
Vận tải cơ IL-76 của Nga tới sân bay Cam Ranh lúc 0h15 rạng sáng thứ Năm, 9/11
Trước đó vào ngày 7/11, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peshkov cho biết, sau cuộc họp với Thủ
tướng Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Vladimir
Puchkov và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov về ảnh hưởng của bão
Damrey ở Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo các Chính phủ Nga hỗ trợ Việt Nam khắc phục tình hình sau bão.
Ông
Dmitry Peshkov nhấn mạnh, "Tổng thống Putin hy vọng sáng kiến này của
Nga sẽ được các nền kinh tế tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại
thành phố Đà Nẵng lắng nghe, thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt
Nam theo cách thức và trong phạm vi mà họ cho là có thể được đối với
họ".
Phía Nga bày tỏ mong muốn sáng kiến của mình được các thành viên APEC ủng hộ
theo Trí Thức Trẻ
Gia đình ông bà Trịnh Văn Bô và câu chuyện “tín tâm”
Nhà sử học Dương Trung Quốc nói về gia đình nhà tư sản từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng...
Việc cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - vợ nhà tư sản Trịnh
Văn Bô - qua đời ít ngày trước đây tại Hà Nội đã khơi lại nhiều chi
tiết trong câu chuyện đời của gia đình nổi tiếng này.
Câu
chuyện này, cuối cùng, chính là câu chuyện về sự thử thách lòng tin,
nhà sử học - đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trao đổi chuyện gia đình
ông Trịnh Văn Bô, người từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng
trong Tuần lễ Vàng năm 1945.
Ông nói:
- Việc cụ bà Trịnh
Văn Bô nằm xuống là sự kết thúc một thế hệ những người giàu có yêu
nước, một khái niệm rất nổi bật của thời kỳ Cách mạng tháng Tám.
Thời kỳ đó gợi nhớ cho người ta về đường lối chính sách của cách mạng, đặt sự tin tưởng, tin cậy vào mọi người yêu nước.
Câu
hỏi chúng tôi hay đặt ra cho người làm sử là tại sao Chủ tịch Hồ Chí
Minh, một người cộng sản thấm nhuần tư tưởng đấu tranh giai cấp, mà lần
đầu tiên sau khi trở về Hà Nội sau khi cách mạng thành công, lại chọn ở
căn nhà của người giàu nhất ở con phố giàu nhất Hà thành, số 48 Hàng
Ngang để làm việc.
Như thế là trong nhận thức, cụ Hồ luôn tin cậy vào lòng yêu nước của người Việt Nam ở bất cứ giai tầng xã hội nào.
Chính
vì vậy, mà cụ Hồ huy động được cả nguồn lực trong dân từ những người
nghèo, lao động đến trí thức, quan lại và những người giàu có đi theo
cách mạng.
Khi đó, người dân cũng thực sự tin tưởng vào đường
lối của cách mạng. Điều đó xác lập một khái niệm rất quan trọng mà đến
giờ chúng ta càng thấm thía, khái niệm như cụ Hồ nói là "tín tâm", nghĩa
là phải tin cậy lẫn nhau.
Chính sự tin tưởng ở cả hai chiều đã tạo nên nên sức mạnh to lớn một thời.
Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - vừa qua đời hôm 5/11 tại Hà Nội.
Gia đình họ sống rất đàng hoàng với Nhà nước Nhưng
câu chuyện của ông bà Trịnh Văn Bô cũng làm dấy lên ít nhiều xót xa,
bởi đến khi cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ nằm xuống, những việc liên quan căn
nhà số 34 Hoàng Diệu của gia đình vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn?
Câu
chuyện của ông bà Trịnh Văn Bô là liên quan đến giai đoạn cách mạng còn
cực kỳ khó khăn lúc đó. Và đúng như lời thề độc lập cụ Hồ đã nói, toàn
thể người Việt Nam sẵn sàng đánh đổi cả tinh thần, tài sản, tính mạng
mình để bảo vệ đất nước, bất kể người giàu, người nghèo.
Từ
khi đó, cụ Hồ đã hết sức tôn trọng tầng lớp các nhà công thương. Sự kiện
Tuần lễ Vàng đã minh chứng cho việc đó. Có thể nói, tất cả những người
giàu có đó đã đi đến cùng với cách mạng, họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng cả
tính mạng, cả tài sản, gia nghiệp.
Nhưng cũng phải nói thật là
chúng ta sau khi giành được độc lập dân tộc đã có sai lầm trong nhận
thức và chính sách. Chính chúng ta không tận dụng được nguồn lực rất
mạnh mẽ của tầng lớp công thương đi theo cách mạng khi đó.
Những
luật lệ cải tạo của chúng ta khi đó đã bóp chết những nguồn lực ấy, mà
sau này khi có một một lùi thời gian nhìn lại, chúng ta đã xác định đó
là sai lầm. Tài sản của họ cũng bị đối xử theo chính sách chung như thế.
Vì vậy, nó để lại những dấu ẩn tổn thương về mặt tinh thần không nhỏ.
Trường
hợp cụ bà Trịnh Văn Bô lại cho ta thấy thêm một điều, cho dù bị đối xử
chưa được tương xứng với công sức đóng góp, chưa được thoả mãn những
quyền lợi chính đáng, về căn bản dù có thể vẫn có những bức xúc nhất
định, nhưng gia đình họ vẫn là người sống rất đàng hoàng với Nhà nước.
Tôi
cho rằng, gia đình ông bà Trịnh Văn Bô là mẫu hình của thế hệ những
người xưa tử tế, họ vẫn giữ được nề nếp, đạo lý và luôn đặt sự hy sinh
về vật chất lẫn tinh thần lên trên, hết sức minh bạch. Việc trả lại nhà phải làm thật sòng phẳng Chuyện
căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu của gia đình cụ Trịnh Văn Bô một thời
gian dài đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao cũng hết sức day dứt. Bộ hồ sơ
về ngôi nhà đã có tới hơn 20 chữ ký của các uỷ viên Bộ Chính trị qua các
thời kỳ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa giải quyết được trọn vẹn, ông nghĩ
sao?
Việc căn nhà của ông bà Trịnh Văn Bô đến giờ, về mặt
pháp luật cũng vẫn chưa hoàn thiện cũng chính là điểm để mọi người nhìn
vào và đánh giá xem Nhà nước đối xử như thế nào với những người như vậy.
Tôi không nói đến chuyện hơn 5.000 lượng vàng hay bao nhiêu
tài sản họ đã đóng góp, mà riêng việc họ đi cùng cách mạng cho đến ngày
hôm nay, đã hy sinh rất nhiều những lợi ích vật chất của mình… với một
niềm tin tưởng như vậy, thì cũng chính là một thử thách với chế độ chúng
ta. Hãy đáp lại lòng tin, vì nếu ta để làm mất lòng tin, nghĩa là mất
tất cả.
Câu chuyện này, cuối cùng, chính là chuyện về sự thử thách lòng tin.
Tôi
không có điều kiện tiếp cận với bộ hồ sơ đầy đủ về việc này, nhưng chỉ
chắc chắn là dù muốn gì đi nữa, việc trả lại nhà cho gia đình ông bà
Trịnh Văn Bô cũng phải làm thật sòng phẳng, và trên tinh thần biết trân
trọng sự hy sinh của lớp người đi trước, chứ không thể theo cách quan
liêu là cứ áp dụng vào luật pháp.
Luật lệ luôn phải đi sau
con người, thượng tôn pháp luật là đúng, nhưng mục đích thượng tôn pháp
luật là sau cái đó phải để mọi người đều tin tưởng vào pháp luật.
Gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô trong sự kiện Tuần lễ Vàng năm 1945.
Lòng tin luôn là cái phải nâng niu, gìn giữ Sau
khi cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ nằm xuống, Hà Nội đã quyết định lấy tên cụ
ông Trịnh Văn Bô để đặt cho một con đường mới tại quận Cầu Giấy. Ông nắm
được thông tin này chứ?
Việc tôn vinh danh nhân thì có
chuẩn rồi, đã quy định rồi, sau 10 năm ngày mất thì người có đóng góp
được xem xét để đặt tên đường. Có phải chính sự thiếu sót
trong nhận thức nên mới có câu chuyện đáng buồn là đề xuất đặt tên đường
theo nhà tư sản cách mạng ấy đã nêu ra hàng chục năm trước, nhưng người
dân khu vực không đồng ý vì "không biết ông ấy là ai"?
Việc này, ngoài vấn đề tuyên truyền thì còn chuyện khác sâu xa hơn.
Dù
đúng là việc gì cũng có tính thời điểm lịch sử của nó, nhưng rõ ràng,
câu chuyện lòng tin luôn là cái chúng ta phải nâng niu, gìn giữ, duy trì
và phát triển.
55.000 tỷ ngân sách cho cao tốc Bắc - Nam sử dụng như thế nào?
00:01 09/11/2017
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho hay với 55.000 tỷ đồng
vốn Nhà nước hỗ trợ làm dự án cao tốc Bắc - Nam thì 27.700 tỷ đồng phân
bổ cho 8 dự án BOT trên tuyến này.
Phát biểu thảo luận ở tổ của Quốc hội chiều 8/11 về chủ trương đầu tư
xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam nhánh phía
đông giai đoạn 2017-2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn thể cho biết ngân sách vô
cùng khó khăn nên khi thực hiện dự án phải huy động lớn nguồn vốn từ xã
hội.
Hiện, nhiều đoạn tuyến của quốc lộ 1 quá tải, ảnh hưởng vận chuyển
hàng hoá giữa các địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến các cụm, khu công
nghiệp lớn ở các đô thị lớn.
Nhiều tỉnh như Sóc Trăng, Đồng Tháp... điều kiện phát triển kém hơn
địa phương khác, không có điều kiện tạo đột phá lớn trong ngân sách nhà
nước.
Do đó, quan điểm của Chính phủ phải hình thành trục quốc lộ, cao tốc
giúp kết nối các trung tâm kinh tế - chính trị quan trọng của đất nước,
tạo sự đột phát kinh tế - xã hội.
Theo ông Thể, địa phương nào phát triển được công nghiệp thương mại
dịch vụ cao đều trở thành địa phương phát triển. Tỉnh nào tập trung nông
nghiệp, không có điều kiện phát triển công nghiệp dịch vụ như địa
phương khác thì chắc chắn nghèo hơn. Nhưng nghèo hơn không có nghĩa là
không có lối thoát.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu tại tổ. Ảnh: Thắng Quang.
"Một miếng bánh hiện nay chúng ta chia mành mành ra 63 tỉnh thành thì
cuối cùng chúng ta không có gì cả. Ngân sách cũng không tăng trưởng. Do
đó tôi thống nhất chủ trương, Chính phủ có nguồn vốn ít thì tập trung
tạo đột phá, tập trung phát triển đường cao tốc, trong đó đặc biệt quan
tâm đến cao tốc Bắc - Nam", Bộ trưởng Thể nói.
Về việc nhiều đại biểu đặt vấn đề vì sao làm 11 dự án thành phần
trong đó có 8 dự án BOT tại sao không làm làm BOT hết toàn bộ mà 3 dự án
Nhà nước hỗ trợ vốn, Bộ trưởng GTVT phân tích:
Đoạn đầu tiên 15 km từ Cao Bộ - Lương Sơn tách thành một dự án riêng,
ngắn hơn nhiều dự án khác. Đoạn này này phải làm cao tốc 4 làn xe mới
bảo đảm lưu lượng Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh.
Hiện nay trên quốc lộ 1, tuyến này mỗi ngày có đến 35.000 xe lưu
thông, tới 2020 tăng lên 40.000 xe. Nếu không có cao tốc chắc chắn sẽ
tắc nghẽn.
Đoạn này hiện đã đầu tư 2 làn xe. Nếu cho BOT vào làm thêm 2 làn nữa thì sẽ giống đường cũ đầu tư lại rồi thu phí.
Thứ 2 là đoạn Cam Lộ - La Sơn. Đến năm 2020, đường Hồ Chí Minh tới
Mũi Cà Mau thông xe. Riêng đoạn này quốc lộ 1 gánh cho cả đường Hồ Chí
Minh trong khi lưu lượng tăng dần lên.
Chính phủ thống nhất đầu tư cao tốc Bắc - Nam cho đoạn này. Nhưng dự
đoán lưu lượng có hạn nên đầu tư 2 làn xe. Đầu tư công 102 km cho đoạn
tuyến này chỉ hơn 7.000 tỷ đồng.
Thứ 3, đoạn Mỹ Thuận 2, Chính phủ chỉ đạo làm 2 dự án BOT từ Trung
Lương - Mỹ Thuận (nối dài Sài Gòn - Trung Lương - Mỹ Tuận). Đoạn 2 từ Mỹ
Thuận đi Cần Thơ đang hoàn chỉnh để năm 2018 đấu thầu. Như vậy, đoạn
TP.HCM - Cần Thơ chỉ 170 km nhưng BOT hết.
Nhiều đoạn tuyến cao tốc Bắc - Năm đã được đưa vào khai thác. Ảnh: Lê Hiếu.
Riêng, cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư đặc thù 7 km, tạo động lực cho 2 dự án
BOT đẩy nhanh tiến độ để tới 2020 thông tuyến cao tốc về Cần Thơ. Như
vậy, cả 170 km BOT toàn bộ, chỉ cầu Mỹ Thuận 2 là vốn công khoảng hơn
5.000 tỷ đồng.
Về nguồn vốn 55.000 tỷ đồng Nhà nước hỗ trợ cho dự án cao tốc Bắc -
Nam, ngoài các khoản cho dự án đầu tư công, 27.700 tỷ đồng sẽ dùng đầu
tư cùng 8 dự án BOT sắp đề xuất.
"Đây mới là dự án khả thi. Sắp tới tư vấn sẽ nghiên cứu chuẩn xác số
liệu của từng dự án là bao nhiêu. Bộ GTVt sẽ trình Chính phủ để 27.700
tỷ phân bổ một cách hợp lý", ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.
Ngoài ra, "tư lệnh" ngành giao thông cho rằng khả năng huy động được
gần 70.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư, làm 654 km từ nay đến năm 2020 là rất
khả thi.
Ngay sau cú chào sàn chấn động của doanh nghiệp bán lẻ của Tập
đoàn Vingroup (VIC) của ông Phạm Nhật Vượng, khối tài sản của vị tỷ phú
USD của Việt Nam đầu tiên đã tăng mạnh lên mức cao chưa từng có.
Theo Forbes, tính tới 7/11/2017, tổng giá trị tài sản của ông Phạm
Nhật Vượng (49 tuổi) là 3,4 tỷ USD, tăng tròn 1 tỷ USD so với trong bảng
xếp hạng của tạp chí này hồi tháng 3/2017, và lọt top 700 người giàu
nhất trên thế giới.
Với cú bứt phá ngoạn mục này, ông Phạm Nhật Vượng trở thành người
Việt giàu nhất thế giới, vượt qua doanh nhân giàu có nổi tiếng tại nước
Mỹ nhưng tai tiếng ở Việt Nam: đại gia Hoàng Kiều.
Ảnh Forbes.
Theo Forbes, tính tới 7/11/2017, ông Hoàng Kiều (73 tuổi) có khối tài
sản trị giá 2,8 tỷ USD. Trước đó, hồi cuối tháng 9/2015, ông Hoàng Kiều
có khối tài sản lên tới 3,8 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu hãng sản xuất
huyết tương Shanghai RAAS Blood Products của doanh nhân Việt kiều này
giảm khá nhiều sau cú tăng dữ đội sau IPO đầu năm 2014.
Vincom Retail (VRE) niêm yết cổ phiếu hôm 6/11 và đã gây ra một cơn
địa chấn trên thị trường chứng khoán khi vượt qua cả Vietinbank, Masan,
Petrolimex lọt top 10 cổ phiếu lớn nhất và có vốn hóa tỷ USD trên TTCK.
Cổ phiếu này chào sàn với giá 33.800 đồng/cp và đã tăng trần 20% trong
phiên đầu tiên.
Phiên thứ 2 trên sàn (ngày 7/11), VRE tiếp tục gây chấn động với
lượng đặt mua lớn gấp 3 lần khối lượng chào bán, tương đương hơn 2 tỷ
USD. Đây là khối lượng đặt mua cao nhất trong lịch sử thị trường chứng
khoán Việt Nam từ trước đến nay. Kết quả giao dịch, đã có 415 triệu cổ
phiếu được chuyện nhượng với mức giá 40.600 đồng/cổ phiếu, trị giá gần
17 ngàn tỷ đồng. Thương vụ này giúp TTCK có phiên giao dịch lớn chưa
từng có trong lịch sử, và cho thấy sức hấp dẫn của cổ phiếu mới lên sàn
thuộc họ nhà “Vin”.
Cổ phiếu VRE tiếp tục tăng trần lên 43.350 đồng/cp. Ở mức giá này, Vincom Retail vó vốn hóa là 3,4 tỷ USD.
Tỷ phú USD Hoàng Kiều.
Ba cổ đông lớn trong nước gồm Tập đoàn Vingroup (18,4%), 2 công ty
con của Vingroup là CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng - SDI
(32,3%) và CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội - NHN (8,3%). Cổ đông nước
ngoài nắm giữ 20,2% vốn, với những gương mặt nổi tiếng như: Warburg
Pincus và Credit Suisse AG.
Vincom Retail là công ty quản lý các trung tâm thương mại của tập
đoàn Vingroup ( VIC ) với các thương hiệu Vincom Center, Vincom Mega
Mall, Vincom Plaza và Vincom+…với 40 TTTM tại 21 tỉnh thành, tổng diện
tích mặt bằng bán lẻ lên đến 1,1 triệu m2.
Theo Forbes, Việt Nam hiện có 2 tỷ phú USD là ông Vượng và bà Nguyễn
Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air. Bà Thảo hiện có 1,9 tỷ USD. Ông Trịnh
Văn Quyết, chủ tịch FLC không lọt danh sách của Forbes nhưng trên TTCK
Việt Nam ông lại là người giàu nhất với tài sản quy từ 3 cổ phiếu ROS,
FLC, ART (chủ yếu từ ROS) trị giá hơn 65 ngàn tỷ đồng.
Trên TTCK, sức nóng của Vincom Retail cũng tác động tích cực tới thị
trường nói chung. Tổng cộng hôm 7/11 có gần 1 tỷ USD giá trị cổ phiếu
được chuyển nhượng. Đây là mức chưa từng có. Nó khiến dự báo thanh khoản
10 ngàn tỷ đồng/phiên của nhiều chuyên gia thành sự thật.
Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam.
Mặc dù thị trường hưởng lợi từ VRE nhưng áp lực chốt lời khi giá
nhiều cổ phiếu ở mức cao kỷ lục vẫn khá rõ ràng. Số mã giảm giá vẫn cao
hơn số mã tăng giá. Một số cổ phiếu đầu cơ bị bán mạnh. Cổ phiếu HAI
chuyển từ trần sang giảm sàn. FLC của ông Trịnh Văn Quyết cũng giảm giá.
Về tổng thể, thị trường chứng khoán được đánh giá có triển vọng dài
hạn vẫn khá tích cực. Quy mô và chất lượng sẽ còn tăng mạnh và đây là
yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trên thế giới.
Theo các CTCK, áp lực chốt lời có thể quay trở lại ở vùng giá cao cho
dù các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang giúp giữ nhịp cho VN-Index. Việc
VN-Index chinh phục được mức đỉnh cao mới chưa thực sự bền vững. Tâm lý
thận trọng vẫn còn khá lớn.
Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi những thông tin từ cuộc họp
thượng đỉnh cấp cao APEC. Nhóm cổ phiếu bất động sản, dầu khí, ngân
hàng, thép nhỏ… đang hút dòng tiền.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/11, VN-index tăng 1,24 điểm lên
850,33 điểm; HNX-Index giảm 0,26 điểm xuống 104,83 điểm. Upcom-Index
giảm 0,14 điểm giảm 53,16 điểm. Thanh khoản đạt 630 triệu cổ phần được
giao dịch. Giá trị đạt hơn 21 ngàn tỷ đồng, cao hơn so với mức trung
bình những tuần sôi động gần 4,8 ngàn tỷ đồng hồi tháng 6-7.
Theo H. Tú VietnamNet
Hoa hậu Đại Dương 2017 có bị tước vương miện nếu phát hiện vi phạm?
Sáng nay (8/11), Bộ VHTT&DL,
Thanh tra Bộ VHTT&DL, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có cuộc gặp gỡ
phóng viên để giải đáp một số thắc mắc liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ
Việt Nam 2017 tổ chức vòng bán kết khi người người dân đang oằn mình
khắc phục hậu quả gây nên nhiều bất bình trong dư luận; những lùm xùm
liên quan đến chuyện thẩm mỹ của Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh và
việc cấp phép các cuộc thi nhan sắc trong một năm.
Nóng nhất tại buổi gặp gỡ này là chuyện
làm rõ việc Hoa hậu Đại Dương 2017 có vi phạm Nghị định 79/2012/NĐ-CP và
quy chế của Hoa hậu Đại Dương 2017 hay không? Và nếu vi phạm thì sẽ xử
lý như thế nào?
Ông Phạm Cao Thái - Phó Chánh Thanh tra
Bộ VHTT&DL cho rằng, theo chỉ đạo của Bộ VHTT&DL thì Thanh tra
Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra để làm việc với BTC. Sau khi có kết quả
kiểm tra, Bộ sẽ thông tin chính thức.
Quan điểm của Bộ VHTT&DL là sẽ xem xét trách nhiệm để xử phạt BTC Hoa hậu Đại Dương 2017 trước những lùm xùm vừa qua.
“Sáng hôm nay (8/11) vẫn đang tiến hành
lập biên bản làm việc với đơn vị tổ chức và các bên liên quan. Kết quả
thanh tra sẽ có theo đúng quy định pháp luật”, ông Thái nhấn mạnh.
Ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục
Nghệ thuật biểu diễn cũng cho biết, hiện Cục đã nhận được báo cáo từ BTC
Hoa hậu Đại Dương 2017 và đang phối hợp với cơ quan thanh tra để thực
hiện các biện pháp thanh kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.
Trước câu hỏi, theo quy định hiện hành
(Điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP) về thi người đẹp thì thí sinh tham dự
cuộc thi nhan sắc trong nước phải có vẻ đẹp tự nhiên. Mọi cuộc thi Hoa
hậu, Hoa khôi, Người đẹp… ở Việt Nam đều phải tuân thủ quy định thí sinh
chưa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Quy chế của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương
2017 cũng có đề cập tới việc không chấp nhận các thí sinh đã qua phẫu
thuật thẩm mỹ hoặc chuyển giới. Trong khi đó, bản thân Hoa hậu Lê Âu
Ngân Anh có thừa nhận từng nâng mũi và một loạt các hình ảnh sau này cho
thấy sự khác biệt nhan sắc của người đẹp này trước và sau cuộc thi.
Vậy nếu xét theo hai tiêu chí đó thì
liệu Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh có bị tước vương miện vì đã vi phạm hay
không, đại diện Thanh tra Bộ VHTT&DL trả lời chung chung rằng:
“Trong các văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định rõ rồi mà, chúng tôi
sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Để kết luận có phẫu thuật hay
không thì còn phải chờ thanh tra kiểm tra. Quan điểm của Bộ là sẽ xử lý
theo đúng quy định của pháp luật”.
Cá nhân Thứ trưởng Vương Duy Biên nhìn
nhận rằng, Thanh tra Bộ đã làm việc với BTC Hoa hậu Đại Dương 2017. Tuy
nhiên, nếu có sự sai sót thì thuộc về BTC Hoa hậu Đại Dương chứ không
phải thuộc về Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.
“Chúng ta phải hiểu, Ngân Anh mới chỉ là
cô bé ngoài 20 tuổi. Việc người người đổ xô vào “ném đá” một cô bé còn
quá trẻ là quá sức chịu đựng, sẽ khiến cho cô bé bị tổn thương lâu dài.
Nếu cô bé đó là con em mình thì liệu chúng ta có chịu nổi không? Vấn đề
là lỗi không phải do Ngân Anh vì cô đăng quang Hoa hậu là do BGK, BTC
lựa chọn.
BTC sai thì phải xử lý BTC. Nếu vi phạm
thì phải phạt và phạt thật nặng, thậm chí dừng cấp phép cho đơn vị này
nếu tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp theo trong lĩnh vực này”, Thứ
trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh.
Về phía Thanh tra Bộ VHTT&DL cũng
cho rằng, chiếu theo quy chế, Bộ không được phép thu hồi giải thưởng của
bất kỳ cuộc thi nào mà chỉ đạo để BTC làm việc đó. phạt BTC. “Cái này
liên quan đến con người, nghĩ phương án phạt thì phạt người lớn, không
phạt trẻ con”, người này nhấn mạnh.
Hà Tùng Long
3 gia đình hot nhất mạng xã hội cùng đến "mở hàng" cho cửa hàng H&M đầu tiên tại Hà Nội
Đại Ngọc, Ảnh: Hòa Trần, Theo Trí Thức Trẻ16:21 08/11/2017
Ngoài ra, buổi khai trương sớm dành riêng cho khách VIP của store
H&M đầu tiên tại Hà Nội còn có các gương mặt quen thuộc như Đồng Ánh
Quỳnh, Hoàng Ku...
Tuy ngày 11/11 mới chính thức khai trương nhưng hôm nay
(8/11), H&M đã có buổi khai trương sớm tại Hà Nội dành cho các khách
hàng VIP - hầu hết là những gương mặt nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên
mạng xã hội.
Không quá khó khăn để nhận ra "spotlight" tại sự kiện
này chính là 3 gia đình hot nhất mạng xã hội: Kiên Hoàng – Heo Mi Nhon,
Tùng Sơn – Trang Lou và Ba Duy – Nam Thương.
Từ
trái qua phải: Kiên Hoàng – Heo Mi Nhon, Ba Duy – Nam Thương và Tùng
Sơn – Trang Lou. Đây là 3 gia đình luôn ghi điểm với cộng đồng mạng bởi
phong cách trẻ trung và lối sống tích cực.
Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon đều ứng dụng các item trong BST ERDEM x H&M theo cách của riêng mình.
Trong khi đó, gia đình Ba Duy – Nam Thương lại hướng đến thời trang trẻ trung cá tính như vẫn thường thấy.
Là một trong những KOL tiêu biểu của H&M Việt Nam, tất nhiên sự kiện này không thể thiếu vắng Hoàng Ku.
Nữ ca sỹ Min cũng góp mặt với bộ cánh đơn giản nhưng vẫn nổi bật.
Mai Giang (ngoài cùng bên trái) - Quán quân VNTM mùa thứ 3
Nam diễn viên Bình An mang đến sự kiện này một phong cách khá ấn tượng.
Tất nhiên, "dị biệt" nhất vẫn luôn là nữ MC Việt Nga.
Đồng Ánh Quỳnh thu hút sự chú ý với kiểu đầm sequin gợi cảm.
Khánh Linh thì "mặc lại" kiểu đầm xòe từng được Tiffany diện tại sự kiện ra mắt BST ERDEM x H&M tại Mỹ.
Từ sau The Face, Đồng Ánh Quỳnh và Khánh Linh vẫn là những người bạn thân thiết với nhau.
Hot boy cầu lông Hoàng Nam
Cựu người mẫu Thúy Hạnh
Ai là người được HLV Park Hang-seo "chăm sóc" kĩ nhất ĐT Việt Nam?
Đoàn Dự |
0
(Ảnh: VTC)
Tập luyện cùng ĐTVN hai ngày qua, HLV Park Hang-seo để ý rất kĩ tới
từng chi tiết nhỏ của các học trò. Trong đó, Công Phượng chính là cầu
thủ được ông Park "chăm sóc" kĩ nhất.
HLV Park Hang-seo
đang chứng tỏ mình là người rất kĩ tính khi đích thân chỉ bảo, uốn nắn
cầu thủ Việt Nam từ động tác vung tay (Bùi Tiến Dũng), tới chạy chỗ
(Công Phượng, Đức Chinh) hay cách đặt tay khi xếp hàng rào chắn trước cú
đá phạt của đối phương...
Trong số những cầu
thủ được ông Park đích thân hướng dẫn, Công Phượng là người chịu sự nhắc
nhở nhiều nhất. Cuối buổi tập sáng 7/11, ông đã yêu cầu ngôi sao này
tập thêm trong khi các đồng đội bắt đầu thả lỏng.
Cuối
buổi tập sáng nay, 8/11, ông Park lại dành thời gian để nói chuyện riêng
với Công Phượng, hướng dẫn thêm cho cầu thủ con cưng của bầu Đức.
Không
rõ ngoài chuyện chạy chỗ, ông Park hướng dẫn gì thêm cho Công Phượng
nhưng chuyện HLV này dành nhiều thời gian cho tiền đạo xứ Nghệ cũng là
hết sức dễ hiểu. Thực tế thì dưới quyền HLV Miura hay Hữu Thắng, Công
Phượng cũng luôn là một trong các cầu thủ được chú ý để hướng dẫn nhiều
nhất.
HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian hướng dẫn Công Phượng (Ảnh: TTVH).
Về
phần ông Park Hang-seo, bầu Đức chính là người góp công lớn đưa chiến
lược gia này về Việt Nam. Bản thân ông Park giờ đây cũng có ít nhiều gắn
kết với HAGL khi người bạn Chung Hae-soung đang làm tại phố Núi.
Khi
mới tới Việt Nam làm việc chính thức, ông Park cũng đã tỏ ra rất phấn
khích khi được đưa đi thăm cơ ngơi của HAGL tại Pleiku. Thế nên, nếu ông
có chú ý đến Công Phượng hơn nữa cũng là điều dễ hiểu.
Có
một chi tiết thú vị là dù có vẻ để tâm nhiều hơn tới Công Phượng nhưng
ông Park chắc chắn sẽ không nuông chiều cầu thủ này mà sẵn sàng "củ
hành" học trò khi tập luyện chưa tốt.
Ông Park vẫn luôn
thân thiện, hòa đồng nhưng khi vào việc thì vô cùng nghiêm khắc, tỉ mỉ.
Đây sẽ là cơ hội tốt cho Công Phượng được mài dũa trên ĐTQG và biết đâu
nhờ thế, sức mạnh của toàn đội cũng sẽ tăng thêm để chí ít là có 1 điểm
trước Afghanistan?
Sao HAGL hay - dở thế nào trên ĐTQG?
theo Thế giới trẻ
Giữ "lửa" cho U19 Việt Nam
c HLV Hoàng Anh Tuấn rút ra để dặn dò lứa U19 Việt Nam giữ gìn phong độ cho VCK U19 châu Á 2018
Sớm hoàn thành chỉ tiêu giành vé dự VCK U19 châu Á 2018 sẽ tổ chức
tại Indonesia, tuy nhiên, với mong muốn đáp lại tình cảm của các CĐV
Việt Nam ở Đài Loan - Trung Quốc đã luôn đồng hành cùng đội tuyển U19
Việt Nam, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã nỗ lực đánh bại U19 Lào 4-0,
khép lại vòng loại bảng H bằng 3 chiến thắng ấn tượng.
Mục tiêu của U19 Việt Nam là giúp các cầu thủ giữ phong độ để lọt vào bán kết VCK châu lục Ảnh: Nhật Đoàn
Với
tinh thần tôn trọng đối thủ và quyết tâm thể hiện sự tiến bộ qua từng
trận đấu, các học trò của ông Tuấn đã thi đấu tập trung, tích cực tổ
chức dâng cao gây sức ép. Ghi 8 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn tại vòng
loại bảng H là điều không ngoài dự tính của giới chuyên môn bởi trong 1
tháng U19 Việt Nam tập luyện, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chuẩn bị rất kỹ
lưỡng cho giải đấu.
Với kinh nghiệm từng đưa lứa U19 Việt Nam gồm
Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Trần Thành, Tiến Dụng... giành vé dự
World Cup U20 năm 2017, việc nhà cầm quân người Khánh Hòa tiếp tục xây
dựng nên lứa U19 mới sẵn sàng chinh phục tấm vé dự VCK U19 châu Á 2018
đã được dự báo từ trước. Bảng đấu cũng quy tụ những đối thủ không quá
vượt trội như Lào, Đài Loan (Trung Quốc) hay Macau (Trung Quốc).
Câu
hỏi mà người hâm mộ quan tâm là sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự
VCK tại Indonesia vào tháng 10-2018, quãng thời gian nghỉ quá dài thì
HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm gì để các học trò duy trì phong độ. "Sau trận
thắng U19 Lào, tôi đã tập trung toàn đội, dặn dò các em không được tự
mãn vì những gì vừa thể hiện chưa phải là tốt nhất. Các em cần duy trì
một tâm thế sẵn sàng tập trung cho VCK U19 châu Á 2018, bởi mục tiêu vào
bán kết mới là đích nhắm của U19 Việt Nam, sau khi lứa đàn anh đã từng
làm nên kỳ tích cách đây 1 năm. Các em đã hứa với tôi về CLB sẽ chăm chỉ
tập luyện, sinh hoạt gương mẫu để duy trì phong độ tốt nhất, chờ lệnh
hội quân" - ông Tuấn thông tin với báo chí.
Bài học từ một loạt
những trụ cột U20 Việt Nam sa sút phong độ vì chấn thương, hoặc vì sinh
hoạt không tốt đã từng khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải cay đắng khi dự
World Cup U20 với lực lượng không phải tốt nhất. Chẳng hạn trường hợp
mất tiền vệ chủ lực Bùi Tiến Dụng vì không may chấn thương sát giải.
Hoặc trường hợp tiền vệ Nguyễn Trọng Đại, người từng chơi rất hay ở giải
U19 châu Á 2016, góp công lớn giành vé dự World Cup U20 nhưng dính chấn
thương, chểnh mảng trong việc tập phục hồi nên khi sang Hàn Quốc cũng
không có được phong độ tốt, phải nhường lại vị trí chính thức cho những
đồng đội khác.
Anh Dũng
Vương quốc Hồi giáo của tổ chức IS gần như sụp đổ hoàn toàn
Xe
tăng của Chính phủ Syria nã đạn pháo vào các mục tiêu của IS trong
chiến dịch giải phóng thành phố Deir Ezzor ngày 2/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ads by AdAsia
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ngày 8/11, quân
đội Syria cùng các lực lượng đồng minh và phong trào Hồi giáo Hezbollah
của Liban đã tái chiếm thành phố Bukamal, thành trì chủ chốt cuối cùng
của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, đưa cái gọi
là "vương quốc Hồi giáo" tự phong của nhóm khủng bố này tới sự sụp đổ
gần như hoàn toàn.
Một chỉ huy trong chiến dịch tái chiếm Bukamal thông báo Bukamal, thành
trì cuối cùng của IS, đã được giải phóng, đồng thời nói rằng Hezbollah
là "lực lượng nòng cốt trên chiến trường" với hàng trăm binh sỹ thuộc
lực lượng tinh nhuệ này tham gia chiến dịch.
Các Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU) của Iraq cũng có vai trò đáng kể
trong chiến dịch tái chiếm thành phố Bukamal của Syria nhưng sau đó đã
rút lui do không được lệnh vượt biên giới sang Syria.
Ông Ahmed al-Asadi, người phát ngôn của PMU, nói: "Các hoạt động của
chúng tôi được tiến hành theo mệnh lệnh của Tổng tư lệnh các lực lượng
vũ trang Iraq. Các mục tiêu chủ chốt của chúng tôi là giải phóng các
vùng lãnh thổ của Iraq từ tay các chiến binh IS. Nhưng chúng tôi không
có lệnh vượt sang biên giới Syria."
Trước đó, kênh truyền hình al-Manar đưa tin quân đội Iraq các lực lượng
đồng minh đã vượt sang biên giới sang thành phố Bukamal, thuộc tỉnh miền
Đông Dayr al-Zawr của Syria.
Trước đó cùng ngày, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã bao vây
và bắt đầu tiến vào Bukamal, động thái báo hiệu tổ chức khủng bố IS
đang bên bờ vực sụp đổ.
Ngày 3/11, quân đội Syria thông báo đã giải phóng hoàn toàn thành phố
Deir ez-Zor từ IS, đồng thời tiêu diệt nhiều tay súng, phá hủy các trang
thiết bị và tịch thu lượng lớn vũ khí của nhóm khủng bố này.
Quân đội Syria cùng đồng minh Hezbollah cũng như các lực lượng dân quân
theo dòng Hồi giáo Shi'ite khác, được Iran và Nga hậu thuẫn, đã giành
lại quyền kiểm soát nhiều khu vực tại miền Trung và miền Đông Syria
trong năm nay.
Trong khi đó, liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã hỗ trợ
một chiến dịch đối lập của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - một liên
minh các dân quân Arab và người Kurd, theo đó đã đánh bật IS ra khỏi
phần lớn khu vực miền Bắc và miền Đông Syria.
Trong 2 năm qua, IS đã bị tiêu diệt đáng kể và nay chỉ còn hiện diện ở
Bukamal của Syria và Rawa của Iraq, cũng như tại một số làng mạc lân cận
và một vài khu vực hoang mạc.
Tuy nhiên, IS vẫn hiện diện tại Libya và các nước khác, khiến chính phủ
nhiều nước đánh giá nhóm khủng bố này vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng
kể cả sau khi chúng mất đi "vương quốc Hồi giáo" tự phong của mình./.
Đài Loan cấm bay tiêm kích Mirage vì phi công mất tích
(PL)- Không quân Đài Loan ngày 8-11 thông báo tất cả tiêm kích
Mirage của lực lượng này đã được lệnh ngừng hoạt động sau khi một phi
công nhiều kinh nghiệm mất tích trong lúc diễn tập trên biển, theo AFP.
Quyết định được đưa ra sau khi chiếc máy
bay Mirage-2000, thuộc phi đội tiêm kích chiến thuật 499 ở căn cứ Tân
Trúc, biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 18 giờ 43 (giờ địa phương)
hôm 7-11. Chiếc tiêm kích khi đó đang trong chuyến bay tập vào ban đêm
thường lệ tại vùng biển cách TP Cơ Long khoảng 166 km về hướng Đông Bắc,
theo AFP dẫn thông báo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.
Người lái máy bay này là Thượng úy Hà Tử
Vũ, một phi công giàu kinh nghiệm. Ông tốt nghiệp Học viện không quân
Đài Loan vào năm 2013 và đã có 718 giờ bay. Trong số này, ông Hà có 419
giờ bay bằng tiêm kích Mirage-2000 do Pháp chế tạo.
Các tiêm kích Mirage-2000 do Pháp chế tạo đậu tại căn cứ không quân Tân Trúc. Ảnh: AFP
“Chúng
tôi mong Thượng úy Hà sẽ sớm được cứu hộ an toàn” - Trung tướng Trương
Triết Bình, phó chỉ huy không quân Đài Loan, cho biết. Không có dấu hiệu
nào cho thấy có vấn đề phát sinh sau khi chiếc Mirage-2000 do ông Hà
điều khiển cất cánh từ căn cứ không quân ở TP Tân Trúc, Tây Bắc Đài
Loan. Máy bay này biến mất khỏi màn hình radar chỉ 34 phút sau khi cất
cánh.
Không quân Đài Loan cho biết đã triển
khai 17 máy bay quân sự cùng 10 tàu hải quân và tuần duyên để tìm kiếm.
Tuy nhiên, tính tới chiều 8-11, chiếc máy bay mất tích vẫn chưa được tìm
thấy, gây nghi vấn nó đã rơi xuống biển.
Đài Loan từng mua 60 tiêm kích
Mirage-2000 từ Pháp vào năm 1992. Tính từ năm 1999 tới 2013, có tổng
cộng năm vụ tai nạn liên quan tới chiến đấu cơ Mirage tại Đài Loan,
trong đó có ba phi công đã thiệt mạng. Hồi năm 2012, Đài Loan đã chỉ thị
dừng hoạt động tạm thời đối với tất cả tiêm kích Mirage sau khi một phi
công thiệt mạng trong một hoạt động huấn luyện ở Pháp.
BẢO ANH
Trăn Carpet đại chiến dơi khổng lồ: Màn "hành quyết" đáng sợ trên cành cây
Hoa Hướng Dương |
5
Ảnh cắt từ video trong bài.
Đây là một cuộc chiến hiếm có giữa dơi khổng lồ và con mãng xà được một người bắt rắn chuyên nghiệp ghi lại được.
Dươi đây là một cuộc đại chiến dữ đội giữa trăn và dơi khổng lồ trên một cành cây tại thành phố Brisbane (Úc). Video được một người bắt rắn chuyển nghiệp của Redland's Snake Catcher tên là Tony Morrison quay được.
Xem video:
Video tạm dừng
Trận chiến giữa dơi và trăn. Nguồn: Youtube/Universal Media Online
Loài trăn trong video là loài trăn Carpet (trăn Thảm) rất phổ biến tại Úc, nhất là ven
biển đông bắc nước Úc và New Guinea. Loài trăn này có thể dài tới 2m,
cân nặng hơn 15 kg, thường dùng cách siết chặt để hạ con mồi của mình.
Thức ăn ưa thích của chúng là
các loài gặm nhấm, chim và ếch. Như trong video, mặc dù con dơi đã bị
nó siết chết nhưng cũng phải mất một lúc lâu loay hoay thì con trăn mới
có thể nuốt con mồi vào bụng.
Con dơi khá to nên con trăn phải mất một thời gian khá lâu mới tìm được cách nuốt nó vào bụng. Ảnh Tony Morrison.
Một bức ảnh khác ghi lại cảnh con trăn nuốt con mồi vào bụng. Ảnh Dailymail.
Báo Washington Post đưa tin về vụ Triều Tiên bắn rơi EC-121
Theo báo Washington Post, thực hiện nhiệm vụ có mật danh Biển Sâu 129
(DEEP SEA 129), EC-121 tiến hành thu thập các tín hiệu ở các dải tần
khác nhau và tín hiệu tình báo viễn thông phát ra từ phía Triều Tiên.
Máy bay hoạt động trong không phận quốc tế nhằm tránh xảy ra sự cố không
mong muốn.
Khi tới gần Triều Tiên, EC-121 bắt đầu bay theo quỹ đạo hình elip dài
190km để thu thập thông tin. Vào lúc 12h30, một số tiêm kích MiG-21 cất
cánh từ căn cứ ở Triều Tiên và hướng về phía chiếc máy bay do thám Mỹ.
Các trạm radar ở Hàn Quốc phát hiện sự hiện diện của MiG-21 và phát cảnh
báo cho phi hành đoàn, nhưng EC-121 không nhận được thông tin này.
Kết quả là sau khoảng 5 giờ hoạt động, EC-121 đã bị máy bay Triều
Tiên nã tên lửa bất ngờ khiến toàn bộ 31 thành viên phi hành đoàn tử
nạn. Trong phi hành đoàn xấu số có 9 thành viên là chuyên gia ngôn ngữ
và mật mã.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, EC-121 sẽ báo kết quả về
Căn cứ không quân Osan. Tuy nhiên, những dữ liệu mà nó gom được đã không
bao giờ đến đích.
EC-121 là phiên bản cải tiến của máy bay chở khách Lockheed Super
Constellation. Bộ 4 động cơ phản lực giúp nó có tốc độ hành trình 410
km/giờ, trần bay 7.600m. Với 6 tấn trang thiết bị điện tử, EC-121 có
thể theo dõi các liên lạc vô tuyến và được sự hỗ trợ cảnh giới của radar
trong hành trình từ Nhật đến Hàn Quốc.
Theo Washington Post, có một điều mà phía Mỹ không biết được. Đó là
trong những ngày trước đó, Triều Tiên đã âm thầm đưa các chiến cơ tới
một căn cứ ngay bên bờ biển. Tình báo Mỹ xác định đây chỉ là hoạt động
chuẩn bị để huấn luyện phi công. Và họ đã sai.
Triều Tiên sau đó xác nhận đã bắn hạ EC-121, viện dẫn máy bay vi phạm
không phận nước này. Washington bác bỏ cáo buộc. Ngay sau vụ việc, các
vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được đưa lên nhiều chiến cơ của Mỹ ở Hàn
Quốc, để sẵn sàng thực hiện lệnh trả đũa.
Một số quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Richard M. Nixon rất tức
giận và gọi điện cho Tổng tham mưu trưởng Liên quân để ra lệnh tấn công
hạt nhân và đề xuất các mục tiêu. Cố vấn an ninh quốc gia Henry
Kissinger cũng liên lạc với các tư lệnh quân đội yêu cầu họ sẵn sàng chờ
lệnh.
Ít giờ sau, phi công Bruce Charles được thông báo tình hình và nhận
lệnh chuẩn bị tấn công sân bay Triều Tiên - nơi MiG-21 xuất kích. Phi
đội F-4 của Bruce Charles lúc đó đang đóng tại căn cứ không quân Kunsan
(Hàn Quốc).
Tuy nhiên, rốt cuộc, Tổng thống Nixon quyết định không đáp trả Bình
Nhưỡng vì giữa ông và các cố vấn có nhiều bất đồng về cách thức phản
ứng. Kết quả là không có lệnh tấn công nào được đưa ra và Phi đội F-4
trở về trạng thái sẵn sàng chiến đấu thông thường.
Sau gần 50 năm, vụ EC-121 đã rơi vào quên lãng. Nhưng ngày 7/11, sự
kiện này lại được gợi nhớ khi Tổng thống Trump tuyên bố trong bài phát
biểu của ông tại Hàn Quốc, rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng sẽ
bị đáp trả bằng vũ lực.
"Chúng ta đã cùng nhau rút ra được bài học đắt giá của sự yếu ớt",
ông nói và ra cảnh báo: "Đừng đánh giá thấp chúng tôi. Đừng thử chúng
tôi".
Thời gian gần đây, Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử hạt
nhân, dọa sẽ bắn hạ các máy bay Mỹ và không ngần ngại đưa ra những lời
cảnh báo thẳng thừng nhằm vào Tổng thống Mỹ. Cuộc khẩu chiến giữa hai
bên có lúc lên đến đỉnh điểm, càng khiến căng thẳng leo thang và làm dấy
lên lo ngại một cuộc chiến tranh mới bùng nổ.
"Chúng ta sẽ không cho phép các thành phố Mỹ bị đe dọa phá hủy. Chúng
tôi sẽ không bị hăm dọa. Và chúng tôi sẽ không để những hành động tàn
bạo nhất trong lịch sử lặp lại tại đây, trên mảnh đất này, nơi chúng tôi
chiến đấu và hy sinh để bảo vệ", ông Trump tuyên bố.
Theo Thanh Hảo
Vietnamnet
Sóng gió gia tộc Ả rập Saudi: Chiến dịch chống tham nhũng hay cuộc chiến vương quyền?
Đại sứ Trần Đức Mậu |
9
Từ trái qua phải: Quốc vương Salman - cựu Thái tử Mohammed bin Nayef - Thái tử Mohamed bin Salman. Ảnh: EPA
Chỉ vài giờ sau khi thành lập Hội đồng chống tham nhũng do chính
mình đứng đầu, Thái tử Ả rập Saudi đã cho bắt giam 11 hoàng tử, 4 bộ
trưởng đương nhiệm, nhiều cựu bộ trưởng khác.
Vương quốc Ả rập Saudi
như hiện tại có chưa được 100 năm nhưng hoàng gia Saudi hiện đang trị
vì vương quốc này đã hình thành từ trước đó rất lâu. Theo thời gian đến
nay, hoàng tộc này hiện rất đông nhân đinh. Có số liệu cho thấy, gia
tộc này có hàng nghìn hoàng tử và công chúa.
Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud hiện đã 81 tuổi thuộc thế hệ cầm quyền thứ 2, cha ông - cố Quốc vương Adul Aziz Al Saud là vị vua đầu tiên của Ả rập Saudi.
Theo
truyền thống và quy định từ xưa tới nay trong hoàng tộc này, mọi quyết
định lớn đều được thảo luận và biểu quyết trong Hội đồng dòng tộc với
mục đích để đảm bảo sự đồng thuận giữa rất nhiều chi họ trong dòng tộc,
tránh tranh giành quyền lực đến mức huynh đệ tương tàn.
Mới
đây, ông Salman đã hủy bỏ một trong những truyền thống ấy khi phế thái
tử cũ là con trai của người anh mà chính mình kế vị để lập con trai của
mình làm thái tử. Ý đồ của Quốc vương rất rõ ràng: từ nay, quyền lực
tuyệt đối ở vương triều này thuộc hoàn toàn về chi của quốc vương
Salman.
Tiếp theo, Thái tử trẻ Mohamed bin Salman, 32 tuổi,
thực hiện trận cuồng phong dưới danh nghĩa chống tham nhũng trong hoàng
tộc và chính phủ. Chỉ vài giờ sau khi thành lập Hội đồng chống tham
nhũng do chính mình đứng đầu, Thái tử đã cho bắt giam 11 hoàng tử, 4 bộ
trưởng đương nhiệm, nhiều cựu bộ trưởng, nhiều doanh nhân, trong đó có
cả người được mệnh danh là giàu nhất Ả rập Saudi.
Cũng phải nói
thêm rằng trước đó, người này đã nắm trong tay cương vị Bộ trưởng Bộ nội
vụ và Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Đồng thời với cuộc thanh lọc nói trên,
người đứng đầu lực lượng cận vệ bảo vệ hoàng gia và tư lệnh hải quân
cũng bị thay đổi.
Thái tử Mohamed bin Salman ngồi giữa. Ảnh: Reuters
Một mũi tên trúng nhiều đích
Mohamed
bin Salman đã tập trung được vào tay mình nhiều quyền lực nhất, quan
trọng nhất ở đất nước này, cả về kinh tế lẫn quốc phòng, cả về an ninh
lẫn tài chính. Mohamed bin Salman cũng là tác giả của "Tầm nhìn 2030",
tức là chiến lược phát triển cho Ả rập Saudi hướng tới thời kỳ giảm phụ
thuộc vào dầu mỏ.
Mohamed bin Salman ý thức được rằng muốn thực
hiện thành công Tầm nhìn 2030 thì không chỉ cần có mỗi ngai vàng - tức
là quyền lực hợp pháp, mà còn phải nhờ vào sự ủng hộ của dân chúng và sự
tham gia của giới kinh tế, tài chính bên ngoài. Chiến dịch bắt giữ vừa
rồi phục vụ cho mục tiêu ấy.
Ả rập Saudi hiện có 31 triệu dân mà
70% trong số ấy dưới 30 tuổi. Vương triều này bị người ở trong cũng như
bên ngoài nhìn nhận là khá cứng nhắc, giàu có thật đấy mà lạc hậu về
phương diện xã hội.
Đất nước này hiện khó khăn như chưa từng thấy
trong lịch sử. Giá dầu mỏ giảm khiến thu nhập từ khai thác và xuất khẩu
dầu lửa giảm, ảnh hưởng rõ nét đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất
nước và mức sống của người dân.
Ả rập Saudi sa lầy vào cuộc
chiến tranh ở Yemen, không thành công với chiến dịch bao vây và trừng
phạt Qatar, thất thế trong ganh đua quyền lực với Iran ở khu vực và gần
như bị đẩy ra ngoài cuộc ở Syria.
Mohamed bin Salman đã nhận ra
rằng sự tồn vong của quyền lực của hoàng tộc và tương lai của vương
triều về lâu dài không thể dựa vào truyền thống cầm quyền của hoàng tộc
mà vào tâm lý và ý chí của giới trẻ.
Đạo Hồi ôn hòa hơn là lối
thoát mà ông chủ trương cho tương lai của Ả rập Saudi. Những quyết sách
như cho phép phụ nữ lái xe ô tô và được ra sân vận động xem thi đấu thể
thao được đưa ra theo hướng này.
Cuộc thanh lọc kia là cú đòn giúp
Mohamed bin Salman đồng thời đạt được nhiều mục đích. Phất cao lá cờ và
hô to khẩu hiệu chống tham nhũng giúp ông thu phục được lòng dân và
tranh thủ các nhà đầu tư nước ngoài.
Bắt
giam liền 11 hoàng tử giúp ông phát đi thông điệp không chỉ kiên quyết
chống tham nhũng mà hoàng tộc cũng như thường dân đều bình đẳng trước
pháp luật. Chuyện này mang tính cách mạng ở Ả rập Saudi chứ không phải
chỉ có là bước đột phá chính trị và pháp lý thông thường.
Thần
dân sẽ phấn khích trong khi cả hoàng tộc bị răn đe. Bằng chiêu thức
này, Mohamed bin Salman vô hiệu hóa gần như hoàn toàn những hoàng tử
thuộc diện đối thủ chính trị đáng gờm nhất của mình, dọn dẹp mọi chống
phá trong hoàng tộc, xác lập quyền lực thống trị của chi Salman trong
hoàng tộc và tạo bầu không khí thuận lợi ở trong cũng như ngoài nước cho
việc kế vị ngai vàng và thực hiện Tầm nhìn 2030.
Tuy nhiên, xã
hội Ả rập Saudi đang chuyển biến mạnh mẽ và cơ bản, nội bộ hoàng tộc
phức tạp chứ không đơn giản, những khó khăn và thách thức của đất nước
này về mọi phương diện đều không dễ sớm được giải quyết, tập trung quyền
lực nhiều quá dễ trở thành độc tài với những phản tác dụng của nó.
Cho
tới nay, Mohamed bin Salman đã chứng tỏ là người có tham vọng quyền lực
và biết quyền biến, có ý chí làm chuyển đổi đất nước và có ý tưởng, tầm
nhìn trong việc ấy. Nhưng liệu người này có dẫn dắt vương triều kia qua
được những thách thức nói trên để có tương lai như được phác họa trong
Tầm nhìn 2030 hay không thì lại là chuyện khác.
Máy bay buộc phải hạ cánh vì một người vợ lên cơn ghen
08/11/2017 09:49
(NLĐO) - Cho dù đang bay ở độ cao hàng ngàn mét, một người phụ nữ Iran
đã không kìm nổi cơn giận khi phát hiện chồng không chung thủy và khiến
máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.
Trả lời phỏng vấn tờ Hindustan Times, một sĩ quan giấu tên
của Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương (CISF) cho biết vụ việc xảy
ra trên một chuyến bay của hãng Qatar Airways bay từ Doha - Qatar đến
đảo Bali - Indonesia vào ngày 5-11.
Khi đó, cặp vợ chồng
người Iran đang trên đường đến Bali để nghỉ dưỡng cùng các con. Thừa thủ
lúc chồng ngủ gật, người vợ đã lấy tay chồng mở khóa điện thoại và phát
hiện sự thật động trời. Cô này nổi cơn tam bành ngay lập tức và bắt đầu
làm loạn trên máy bay.
Phi hành đoàn đã cố gắng xoa dịu người
phụ nữ đang trong cơn ghen nhưng điều này còn khiến tình hình trở nên
tồi tệ hơn. Dù chuyến bay kéo dài tới 10 giờ nhưng phi công đã quyết
định hạ cánh khẩn cấp sau khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cơn ghen của một người phụ nữ đã khiến một chiếc máy bay phải hạ cánh. Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters
"Chuyến
bay bị chuyển hướng tới TP Chennai - Ấn Độ theo yêu cầu của phi công
với lý do có một hành khách gây rối. Sau khi cặp vợ chồng và con của họ
bị đưa ra khỏi máy bay, chuyến bay mới tiếp tục hành trình" - sĩ quan
giấu tên kể. Người này nói thêm rằng gia đình trên đã ở lại sân bay
Chennai 1 ngày rồi sau đó đến TP Kuala Lumpur - Malaysia.
Một quan chức khác của CISF trả lời tờ Times of India rằng 2 vợ chồng trên đã trở về nhà, hủy bỏ luôn chuyến du lịch. Họ được đưa đến Malaysia rồi trở về Doha.
Trong
một diễn biến khác, một đoạn video quay lại cảnh nhân viên an ninh của
hãng hàng không IndiGo (Ấn Độ) cư xử thô bạo với một hành khách được
chia sẻ rộng rãi vào ngày 6-11, khiến chính phủ liên bang phải vào cuộc
điều tra.
Đoạn clip quay lại vụ việc. Nguồn: Youtube
Trong
đoạn clip, có thể thấy ít nhất 2 nhân viên của hãng hàng không lớn nhất
Ấn Độ vật ngã hành khách xuống đất sau khi tranh cãi trên đường băng
tại sân bay New Delhi. Người đàn ông la hét và cố chống trả nhưng bị các
nhân viên của IndiGo áp đảo.
"Đây là điều không thể chấp nhận
được" - ông Jayant Sinha, bộ trưởng bộ hàng không dân dụng, trả lời kênh
tin tức Times Now. Ông Sinha cho biết hãng IndiGo đã bị yêu cầu gửi báo
cáo về vụ việc đến bộ hàng không vào ngày 8-11 để chính phủ xem xét.
Trong
khi đó, hãng IndiGo cho biết họ đã xin lỗi hành khách trên sau vụ việc
được cho là xảy ra vào ngày 15-10. "Cho dù nguyên nhân là gì, các nhân
viên của chúng tôi đã hoàn toàn không tuân thủ các quy định được đặt ra.
Trong khi cuộc điều tra còn đang tiếp diễn, chúng tôi đã đình chỉ công
tác đối với các nhân viên có liên quan" - một đại diện của hãng nói.
Bảo Hạnh (Theo RT, Reuters)
Tính hai mặt của vấn đề sử dụng súng tại Mỹ
Lê Minh - Trọng Đức (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ_-Thứ tư, ngày 08/11/2017 19:07 GMT+7
VTV.vn - Tính hai mặt
trong cùng một vụ xả súng đã khiến cho cuộc tranh luận xung quanh vấn
đề kiểm soát và quyền sở hữu súng tại Mỹ luôn nóng bỏng.
Vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử bang Texas,
Mỹ cách đây ít ngày khiến 26 người thiệt mạng và 20 người khác bị
thương đang khiến cuộc tranh luận xung quanh vấn đề kiểm soát súng tại
Mỹ nóng trở lại bởi ngay trong chính cùng một vụ việc đã thấy cả hai mặt
của vấn đề sở hữu súng tại Mỹ.
Devin Patrick Kelly - kẻ sát nhân
trong vụ xả súng tại nhà thờ ở bang Texas - đã từng lãnh án 12 tháng tù
và có tiền sử bạo hành gia đình. Đối tượng này cũng từng trốn khỏi trại
tâm thần và bị quân đội Mỹ buộc xuất ngũ do vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, y
vẫn sở hữu tới 3 khẩu súng, trong đó có khẩu súng trường bán tự động AR
5,56 ly gây tội ác.
Bà Kiraten Gillibrand - Thượng nghị sỹ Mỹ -
nói: "Tôi phản đối ý kiến cho rằng còn quá sớm để kiểm soát súng đạn.
Không bây giờ thì khi nào? Chúng ta cần phải cấm vũ khí tấn công và các
thiết bị phụ trợ ngay hôm nay. Những người không muốn có cuộc thảo luận
thẳng thắn luôn cho rằng chúng ta cần phải đợi nhưng đợi bao lâu nữa? Vì
chờ đợi nên chúng ta đã và sẽ còn phải chứng kiến những hành động tội
ác tiếp tục xảy ra".
Tuy nhiên, vụ xả súng tại Texas cũng cho thấy
một khía cạnh khác. Stephen Willeford - thành viên Hiệp hội Súng trường
Quốc gia Mỹ - là người đã dùng khẩu AR15 của mình tấn công kẻ sát nhân,
khiến hắn phải bỏ chạy khỏi hiện trường.
Đối với người dân
Sutherland Spring, một thị trấn với chưa đầy 1.000 hộ dân và những người
ủng hộ việc sở hữu súng, ông là một điển hình cho lập luận "Thứ duy
nhất có thể ngăn chặn được kẻ xấu có súng là một người tốt được trang bị
súng".
Ông Ted Cruz - Thượng nghị sỹ Mỹ - nói: "Tôi có thể nói
rằng, ngày hôm nay một công dân với khẩu súng của mình đã cứu được mạng
sống của những người khác. Kẻ sát nhân là một tên bệnh hoạn, kẻ giết
người nguy hiểm và là quỷ dữ. Tôi ủng hộ quyền của mỗi cá nhân được tự
bảo vệ mình. Đó là quyền cơ bản mà người dân Texas có để tự bảo vệ bản
thân và gia đình".
Tính hai mặt trong cùng một vụ xả súng đã khiến
cho cuộc tranh luận xung quanh vấn đề kiểm soát và quyền sở hữu súng
tại Mỹ luôn nóng bỏng. Trong khi Chính quyền Mỹ đã gia tăng các biện
pháp quản lý, dường như các vụ xả súng ở Mỹ
đang có chiều hướng gia tăng cả về tần suất và số lượng người thương
vong. Chính vì vậy, việc làm thế nào để vừa đảm bảo quyền sở hữu súng
vừa đảm bảo an toàn cho người dân đang là vấn đề gây đau đầu cho các nhà
lập pháp Mỹ.
Dân trí Xung đột giữa con người và động vật được đặt
trong bức ảnh khủng khiếp về một đám đông giận dữ ném quả cầu lửa vào
con voi con và mẹ của nó.
Con voi non đang la hét đau đớn vì chân sau của nó bắt lửa từ những
quả bóng hắc ín đang cháy. Mẹ của nó ở phía trước khi cả hai chạy trốn
một cách tuyệt vọng khỏi những người tấn công đang đuổi theo chúng. Hình
ảnh Biplab Hazra lưu lại, có tiêu đề 'Địa ngục ở đây', đã được chụp ở
Tây Bengal, Ấn Độ và giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi ảnh nhiếp
ảnh của Tạp chí Sanctuary.
Tạp chí Sanctuary cho biết: "Ở huyện Bankura của Tây Bengal, sự sỉ
nhục đối với loài động vật da dày này là một loại thói quen, giống trong
các bang có voi khác ở Assam, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu và nhiều
hơn nữa”.
Ấn Độ là nhà của 30.000 con voi châu Á và tự hào chiếm hơn 70% tổng số voi trên toàn cầu.
Bên cạnh hình ảnh, ghi chú của nhiếp ảnh gia giải thích cách mà các
xung đột được hình thành do môi trường sống thiết yếu của voi và các
tuyến đường tiếp tục bị phá hủy. Ông Hazra cho biết con voi con đã 'hét
lên trong bối rối và sợ hãi' khi quả cầu lửa phát nổ dưới chân nó. "Đối
với những động vật thông minh, dịu dàng, quảng giao này đã đi lang thang
khắp tiểu lục địa này trong nhiều thế kỷ, “bây giờ và ở đây là địa
ngục”.
Không biết chuyện gì đã đến với hai con voi trong bức tranh đoạt giải thưởng này.
Đào Hiền(Theo Metro)
Bị gã bạn trai Hàn Quốc phụ tình, bà mẹ trẻ 20 tuổi nhẫn tâm ném con mới sinh từ tầng 17 xuống đất
Vụ việc xảy ra tại thành phố Pattaya, Thái Lan đã khiến dư luận hết sức
phẫn nộ khi cô gái 20 tuổi nhẫn tâm giết hại con mình chỉ vì bị người
bạn trai Hàn Quốc phụ tình, chối bỏ thai nhi trong bụng cô.
Nhân công làm việc ở tầng 4 một tòa nhà quận Banglamung, thành phố
Pattaya, Thái Lan cho biết mình đã nhìn thấy một bọc nilon lớn màu xanh
dưới sân và đã đến xem nó là cái gì. Bà đã vô cùng hoảng sợ và gọi báo
cảnh sát. Khi cảnh sát tới, họ tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh được quấn
trong túi nilon màu xanh, dây rốn vẫn còn quấn quanh người.
Căn phòng nơi Netchanok Nokyungtong ném con ra bên ngoài cửa sổ.
Nhân
viên cảnh sát sau đó có kiểm tra camera an ninh và bắt giữ bà mẹ trẻ
Netchanok Nokyungtong. Cô gái người Thái 20 tuổi đã thú nhận hành vi ném
con qua ngoài cửa sổ vì gã bạn trai họ Kim người Hàn Quốc của cô thực
ra đã có gia đình và quyết định quay trở về nước sau khi biết cô có
thai. Cô cho biết mình đã sinh con trong nhà vệ sinh vì không hề biết
trước dấu hiệu để nhập viện. Quá căm phẫn người bạn trai bội bạc, cô đã
ra tay dã man, ném đứa con ra ngoài cửa sổ.
Viên cảnh
sát Apichai Khemphet, người đứng đầu sở cảnh sát Pattaya, cho biết
Netchanok đã thú nhận hành vi của mình và sẽ bị khởi tố sau khi bằng
chứng được thu thập đủ. Khai nhận trước cơ quan cảnh sát, Netchanok
Nokyungtong cho biết mình và bạn trai người Hàn Quốc đã yêu nhau được 2
năm.
Tuy nhiên, sau khi Netchanok Nokyungtong nói rằng cô đang
mang bầu, hắn đã chối bỏ trách nhiệm và trốn về Hàn Quốc với người vợ ở
quê nhà. Bà mẹ trẻ tàn nhẫn này nói rằng chính gã bạn trai 40 tuổi đã
khiến mình đau khổ cùng cực khi bỏ lại cô và cái thai trong bụng.
Tang vật thu tại hiện trường.
Cảnh
sát cũng cho rằng, Netchanok Nokyungtong đã sinh non và thai nhi đã
chết trước khi bị ném xuống từ tầng 17. Tuy nhiên, Netchanok đã khai
nhận việc mình cố ý giết con, dù đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh. Cảnh
sát trưởng Apichai Khemphet nhấn mạnh thêm.
"Đây
là một hành vi tội ác đáng lên án. Đứa trẻ được sinh ra trong tình
trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Cô gái này không hề hối hận vì
những gì mình làm".
Cảnh sát phân tích vụ án.
Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha bãi bỏ tuyên bố độc lập của vùng Catalunya
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày
8/11, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã chính thức bãi bỏ tuyên bố đơn
phương đòi độc lập của Hội đồng lập pháp vùng Catalunya (Ca-ta-lu-ni-a)
hôm 27/10 vừa qua, động thái đã được dự đoán trước sau khi tuyên bố này
bị tòa án đình chỉ.
Nữ phát ngôn viên tòa án ra thông cáo nêu rõ: "Tuyên bố độc lập hôm 27/10 (của Hội đồng lập pháp Catalunya)
đã bị tuyên là vi hiến và vô hiệu". Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha
Mariano Rajoy (Ma-ri-a-nô Ra-hoi) đã bãi nhiệm chức thủ hiến vùng Catalunya
đối với ông Carles Puigdemont (Các-lết Pui-đê-môn) và toàn bộ chính
quyền vùng Catalunya sau khi vùng tự trị này tuyên bố độc lập khỏi Tây
Ban Nha. Chính phủ trung ương Madrid đã chính thức kiểm soát vùng này.
Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tại địa phương tại đây sẽ được tổ chức vào
ngày 21/12 tới.
Trong khi đó, tiến trình điều tra xét xử các cựu quan chức
vùng này đang diễn ra. Ngày 2/11, 8 thành viên trong chính quyền bị phế
truất của ông Puigdemont đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Theo kế hoạch, ngày 9/11, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha sẽ mở
phiên tòa đối với các cựu thành viên Hội đồng lập pháp bị giải tán của
Catalunya, trong đó có cựu Chủ tịch Hội đồng lập pháp Carme Forcadell
(Ca-mê Pho-ca-đên). 6 cựu thành viên hội đồng này đã bị triệu tập đến
tòa với cáo buộc xúi giục và nổi loạn khi tham gia tổ chức cuộc trưng
cầu ý dân trái phép đòi độc lập vừa qua
Cựu Thủ hiến vùng Catalunya của Tây Ban Nha
Carles Puidgemont cùng 4 quan chức dưới thời của ông sẽ phải trình diện
tại một tòa án của Bỉ vào ngày 17/11 tới. Phiên tòa này sẽ xem xét vấn
đề dẫn độ 5 người này về Tây Ban Nha.
TheoTTXVN
Chàng trai cầu hôn bạn gái bằng 25 chiếc iPhone X
25 chiếc iPhone X được kết thành hình trái tim
Chàng trai trẻ đã mua 25
chiếc iPhone X xếp thành hình trái tim để cầu hôn bạn gái. Chưa hết, anh
còn rải những cánh hồng đỏ lên trái tim và đặt một chiếc nhẫn cưới ở
giữa.
Trần Minh là một nhà thiết kế game trẻ tuổi sống ở thành phố Thẩm
Quyến, Trung Quốc. Anh đã chi tiền mua 25 chiếc iPhone X ngay khi loại
điện thoại đắt tiền mới nhất của Apple vừa được lên kệ ở nước này vào
ngày 3.11, theo Oddity Central.
Bạn gái của Trần Minh là một cô gái họ Lý. Để tạo bất ngờ cho cô, Trần Minh đã nhờ bạn bè đưa cô đến địa điểm hẹn trước.
Khi đến nơi, cô gái hoàn toàn bất ngờ khi thấy người yêu đã chờ sẵn
với hình trái tim được kết từ 25 iPhone X và hoa hồng đỏ. Trần Minh đã
ngỏ lời cầu hôn ngay lúc đó. Mọi chuyện tốt đẹp khi cô gái đồng ý làm vợ
anh.
Sở dĩ chàng trai chọn mua điện thoại mà không phải là những món khác vì cả hai người đều là fan của các trò chơi trên điện thoại thông minh.
Cũng nhờ sở thích chơi game mà họ đã biết nhau qua một trò chơi trên
smartphone. Cả hai gặp nhau và bắt đầu mối quan hệ cách đây 2 năm. Trần
Minh chọn con số 25 vì đây cũng chính là tuổi của bạn gái anh.
Cô Lý cảm thấy 25 chiếc iPhone X là quá nhiều với một người. Do đó,
cô đã tặng lại bớt chiếc điện thoại này cho những người bạn đã đưa ra
sáng kiến và hỗ trợ màn cầu hôn này.
Hiện tại, giá của một chiếc iPhone X ở Trung Quốc là gần 8.400 nhân dân tệ.
Điều cực kỳ may mắn cho Trương Minh là bạn gái anh đã đồng ý. Vào
năm 2014, một anh chàng Trung Quốc đã chi 100.000 USD để đính kim cương
vào chiếc iPhone 6 vừa mới ra lúc đó để cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên,
điều anh nhận được là cái lắc đầu đầy phũ phàng của cô gái.
Ngọc Quý
Các nhà vật lý phát hiện một nguồn năng lượng tái sinh mới
Sự kết hợp các hạt quark có thể giải phóng năng lượng - Ảnh: Tạp chí Nature
Các nhà khoa học ở Đại học Tel Aviv, Israel và Đại học ở Chicago,
Mỹ, đã phát hiện ra rằng sự tổng hợp quark có khả năng giải phóng ra một
lượng năng lượng cao gấp 8 lần so với tổng hợp hạt nhân. Phát hiện này
có thể thay đổi nhận thức về các nguồn năng lượng tái tạo-tờ Futurism
nhận định.
Theo các nhà nghiên
cứu Marek Karliner và Jonathan Rosner, một nguồn năng lượng mới xuất
hiện từ sự kết hợp các hạt hạ nguyên tử, gọi là quark (một hạt cơ bản sơ
cấp và là một thành phần cơ bản của vật chất). Những hạt này được hình
thành do sự va chạm của các nguyên tử di chuyển ở vận tốc cao bên trong
máy gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider), nhờ đó, các quark được tách
ra từ các nguyên tử nguồn ban đầu. Tuy nhiên, quá trình này không kết
thúc ở đó, bởi vì các quark bị tách ra đó cũng lại va chạm với nhau, tạo
thành các hạt gọi là các hạt baryon.
Cả 2 nhà khoa học Marek Karliner và
Jonathan Rosner đều tập trung vào nghiên cứu điểm kết hợp của các hạt
quark và phát hiện ra rằng giải phóng ra một nguồn năng lượng lớn hơn
tổng hợp hạt nhân. Đặc biệt, họ đã tiến xa hơn và mô phỏng tình huống va
chạm của các quark. Kết quả là khi các quark va chạm đã giải phóng một
lượng năng lượng gấp 8 lần so với tổng hợp hạt nhân.
Carliner và Rosner ban đầu không dám
công bố những phát hiện của họ, một phần vì họ đã rất ngạc nhiên bởi
chúng, nhưng chủ yếu là sợ phát hiện của họ sẽ bị lợi dụng vào việc chế
tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như trong trường hợp tổng hợp nhiệt
hạch với các quả bom H. Tuy nhiên, nỗi sợ của họ về sự nguy hiểm của
việc sử dụng tổng hợp quark cho vũ khí hủy diệt hàng loạt đã tiêu tan,
vì quark chỉ tồn tại khoảng một phần triệu triệu của một giây. Điều này
là quá ngắn để có thể hình thành một phản ứng dây chuyền sẽ tạo ra nhiều
baryon hơn, vì các quark nhanh chóng tan biến.
Tuy nhiên, phát hiện của các nhà
khoa học được công bố trên tạp chí Nature, cho thấy một nguồn năng lượng
mới mà cơ sở lý thuyết đã được chuẩn bị. Chỉ còn phải phát triển một
công nghệ giúp áp dụng tổng hợp quark. Trong khi đó, Google Research đã
bắt tay với Công ty năng lượng Tri Alpha Energy, phát triển một thuật
toán máy tính mới, làm tăng tốc đáng kể các thí nghiệm với plasma.
Vũ Trung Hương
Giải mã tại sao con lật đật không bao giờ bị đổ
Lê Cao |
0
Lật đật không bao giờ bị đổ
Con lật đật không bao giờ bị đổ, vậy chúng được thiết kế như thế nào?
Theo khoa học, muốn cho một vật ổn
định, không đổ thì cần phải thỏa mãn hai điều kiện là diện tích đáy của
vật đó phải lớn, trọng lượng phải tập trung ở phần đáy.
Trọng
tâm của vật phải thấp. Đối với bất cứ vật thể nào, nếu diện tích đáy
của nó càng lớn, trọng tâm càng thấp, thì nó càng vững vàng, ổn định và
không dễ bị đổ.
Con
lật đật sở dĩ không đổ là vì toàn bộ thân hình con lật đật đều rất nhẹ
chỉ có phần đáy của nó có một vật tương đối nặng - một miếng chì hoặc
miếng thép. Vì thế, trọng tâm của nó rất thấp. Mặt khác diện tích đáy
của con lật đật vừa to lại vừa tròn nhẵn dễ dao động.
Độ
nghiêng của con lật đật càng lớn, khoảng cách mà điểm tựa cách xa trọng
tâm càng lớn, thế năng dao động do trọng lượng sinh ra sẽ theo đó mà
tăng lên khiến xu thế khôi phục lại vị trí cũ của nó cũng càng rõ rệt,
vì vậy không bao giờ đẩy ngã được con lật đật.
Giống
như con lật đật, những vật thể tĩnh sau khi chịu sự tác động nhỏ có thể
tự khôi phục trạng thái cân bằng của vị trí ban đầu, trong vật lý học
gọi là cân bằng ổn định.
Còn các vật
thể hình cầu như quả bóng bàn, quả bóng đá, hay bóng chuyền, sau khi
chịu ngoại lực, chúng có thể duy trì sự thăng bằng ở bất kỳ vị trí nào.
Trạng thái này gọi là thăng bằng ở mọi vị trí.
Những
vật thể có thể thăng bằng ở mọi ví trí có trọng tâm và điểm tựa ở trên
cùng một đường thẳng, độ cao của trọng tâm không bao giờ thay đổi, chiếc
bút được đặt nằm ngang trên bàn chính là một loại thăng bằng ở mọi vị
trí, dù nó có lăn đi đâu thì độ cao trọng tâm cũng không bao giờ thay
đổi.
theo VietQ
Hãng hàng không Phần Lan Finnair thử nghiệm cân trọng lượng hành khách
(ANTV) -Cân trọng luợng hành khách là thử nghiệm mới nhất của hãng hàng
không Phần Lan Finnair, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của hành khách,
ngoài ra Finnair sẽ có những điều chỉnh chặng bay, số lượng hành khách
phù hợp.
Với việc cân trọng lượng hành khách, cùng hành lý xách tay, Finnair sẽ
có những điều chỉnh chặng bay, số lượng hành khách phù hợp. Theo nghiên
cứu, nam hành khách khoang hạng nhất có số cân nặng hơn so với các
khoang khác, hoặc hành khách có xu hướng nặng hơn vào mùa Đông vì mặc
nhiều quần áo hơn.
Hiện đã có 180 hành khách tình nguyện cân trọng lượng cơ thể cùng hành
lý. Tuy nhiên đại diện Finnair cho biết, phải cần đến 2000 hành khách
tham gia, mới có đủ dữ liệu để điều tra chính xác về trọng lượng của các
chuyến bay.
Phát hiện căn phòng bí mật trong lòng đại kim tự tháp Giza
Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một căn hầm bí ẩn nằm giữa lòng đại
kim tự tháp Giza, 1 trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại cho đến
ngày nay. Căn phòng bí mật này là căn phòng thứ tư của kim tự tháp.
Căn hầm được phát hiện có chiều dài 30 m, tương đương một máy bay chở
200 hành khách. Vị trí căn hầm nằm phía trên phòng trưng bày lớn và được
kết nối với một hành lang dẫn đến phòng của nữ hoàng và nhà vua nằm ở
trung tâm kim tự tháp. Các nhà khoa học đã khám phá ra căn phòng bí mật
này bằng cách dùng hình ảnh từ tia X vũ trụ có các hạt hạ nguyên tử siêu
nhỏ để chụp xuyên qua đá. Đây được cho là một bước đột phá trong việc
áp dụng vật lý hiện đại trong khảo cổ học.
Trước đây, người ta chỉ phát hiện được 3 căn phòng bên trong kim tự
tháp này. Đến nay, người ta đã tìm ra 138 kim tự tháp ở Ai Cập, tất cả
đều được xây dựng ở dọc bờ sông Nile và vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa
được giải đáp về quần thể kiến trúc này./.
Trí tuệ nhân tạo của Google bảo chú rùa này là một khẩu súng trường và đó là điều rất đáng quan ngại
Kienzeratul Spiderum |
1
Đây hoàn toàn là một chú rùa hoàn chỉnh - nhưng trí thông minh nhân tạo của Google lại không nghĩ như vậy.
Các nhà khoa học ở trường Đại học MIT, Mỹ đã thành công trong việc
khiến trí thông minh nhân tạo của Google nhầm lẫn giữa 1 chú rùa và một
khẩu súng trường. Điều này dấy lên lo ngại về tính bảo mật và an ninh
của trí tuệ nhân tạo trong tương lai.
Nếu một vật có đủ các yếu tố
từ kích cỡ, hình dạng và đặc điểm đều giống loài rùa thì không có lý do
nào có thể bảo đó là một khẩu súng cả. Ấy vậy điều đó lại trở thành sự
thật với trường hợp của trí tuệ nhân tạo Google, khiến nhiều người phải băn khoăn không biết lý do vì sao.
Nhưng
đây lại chính là kết quả của một thí nghiệm về khả năng nhận diện vật
thể của trí thông minh nhân tạo do Google phát triển, được thực hiện bởi
các nhà khoa học Labsix ở Đại học MIT và được đăng trên ấn phẩm khoa
học của trường.
Nhóm các nhà khoa học
đã đưa ra một khái niệm có tên gọi là "hình ảnh đối nghịch". Đây là một
dạng mô phỏng hình ảnh theo chiều từ dưới lên trên với mục đích "đánh
lừa" trí thông minh nhân tạo, khiến chúng tưởng rằng vật thể được mô
phỏng khác hoàn toàn với vật mẫu.
Chẳng
hạn, người ta mô phỏng một tấm ảnh chụp một chú mèo nâu và kết quả thật
bất ngờ: 99% trí thông minh nhân tạo sẽ cho ra kết quả đó là một bát sa
lát bơ kiểu Mexico.
Để hình ảnh mô
phỏng đạt hiệu quả cao nhất, người ta sử dụng thêm hiệu ứng âm thanh hỗ
trợ khiến cho những cảm biến môi trường xung quanh của trí thông minh
nhân tạo bị rối loạn, trong khi con người bình thường không bị phân tâm
bởi điều này.
Tuy rằng có rất nhiều
công trình nghiên cứu chứng minh sự rối loạn này có thể diễn ra trên lý
thuyết, ví dụ thực tế lại không thực sự thuyết phục. Hiệu ứng âm thanh
kiểu trên hoàn toàn có thể bị qua mặt nếu như ta chỉ cần xoay ngược tấm
ảnh, thay đổi mức cân bằng màu sắc của hình hay cắt ghép ảnh một chút.
Chính
vì lý do đó, nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học MIT đã cải tiến phương
pháp trên bằng cách, thay vì sử dụng hình ảnh 2 chiều đơn giản, họ sử
dụng mô hình bề mặt 3 chiều của chú rùa.
Kết
quả là họa tiết trên lớp mai rùa trở nên kỳ ảo hơn nhưng vẫn đủ để hình
dung đó là của một con rùa thật – còn đối với trí thông minh nhân tạo
của Google, 90% số đáp án đưa ra lại cho kết quả đó là một khẩu súng
trường.
Video tạm dừng
Đây là rùa hay súng?
Nhóm
các nhà nghiên cứu cũng thử một ví dụ khác với trái bóng chày 3D và
thiết kế sao cho nó trông giống 1 cốc cà phê espresso nhất, tuy vậy hiệu
quả lại không như mong đợi.
Thi
thoảng, trí thông minh nhân tạo vẫn cho ra kết quả đó là một quả bóng
chày, mặc dù trên thực tế phần lớn những kết quả nhận được lại chính là
hình ảnh của cốc espresso.
Họ chia sẻ: "Công
trình nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tại sao những hình ảnh đối
nghịch đang ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với thế giới
thực tại".
Khi mà việc áp dụng
trí thông minh nhân tạo trong máy móc ngày càng trở nên phổ biến, việc
để xảy ra những sai sót như thế này là điều vô cùng đáng báo động.
Hiện
nay các nhà khoa học đang xem xét tính khả thi của hệ thống giám sát và
theo dõi phát hiện vũ khí nguy hiểm ngay từ những hình ảnh máy quay
camera CCTV.
Việc hệ thống nhầm lẫn
một chú rùa với 1 khẩu súng có thể tạo nên báo động giả vô hại, nhưng
đổi lại nếu một khẩu súng bị hiểu nhầm là một con rùa thì hậu quả sẽ vô
cùng lớn.
Thực
tế vẫn có nhiều vấn đề chưa được các nhà khoa học lý giải. Điều quan
trọng đó là cách thức "đánh lừa" hệ thống trí thông minh nhân tạo hiện
nay chỉ được thực hiện thành công đối với từng hệ thống một, và yêu cầu
phải có quyền truy cập vào toàn bộ hệ thống thì mới kích hoạt được.
Nói
cho dễ hiểu thì thí nghiệm trên chỉ có tác dụng với trí tuệ nhân tạo do
Google phát triển, chứ không thể hoạt động được với Facebook và Amazon.
Tuy vậy đã có những người thử phát
triển những cuộc tấn công ảo với quy mô và mức độ thấp hơn nhưng có tác
dụng với các dạng trí tuệ nhân tạo khác, bằng cách sử dụng những công
nghệ có tính ứng dụng cao.
Phản ứng
lại trước kết quả thí nghiệm trên, cả Facebook và Google đều đăng tải
những nghiên cứu mới nhất của mình, trong đó nêu rõ họ đang xem xét lại
vấn đề này một cách nghiêm túc, từ đó sẽ đưa ra những giải pháp giúp
tăng cường tính bảo mật hệ thống của mình.
theo Trí Thức Trẻ
Siêu máy tính mạnh nhất thế giới: 9/10 chiếc là của các thành viên APEC!
LazyLynx |
1
Hình minh họa.
Trung Quốc, Mỹ, Nhật... là ba trong số những thành viên APEC sở hữu những chiếc siêu máy tính hàng đầu thế giới.
* Nhân dịp hội nghị APEC 2017, chúng tôi xin giới thiệu loạt bài về những kỳ tích về khoa học của một số thành viên APEC.
Siêu
máy tính là hệ thống máy tính có khả năng tính toán cao. Khả năng này
được đánh giá dựa trên việc đo số lượng phép tính số thập phân có dấu
phẩy động trên một đơn vị thời gian.
Vào thời điểm hiện nay, siêu máy tính có thể thực hiện hàng trăm ngàn tỉ phép tính trên giây. Hầu hết các siêu máy tính chạy trên hệ điều hành Linux.
Siêu
máy tính trước kia được sử dụng nhiều trong phân tích mã hóa nhưng nay
nó được dùng trong nhiều lĩnh vực, từ tính toán cơ học lượng tử, dự báo thời tiết, nghiên cứu khí hậu, đến mô hình hóa phân tử hay mô phỏng các hiện tượng vật lý.
Dự báo thời tiết bằng siêu máy tính (Ảnh: Phys)
Những siêu máy tính "khủng" của một số nền kinh tế thành viên APEC
Vào
tháng 6/2017, bảng xếp hạng các siêu máy tính trên thế giới được công
bố, trong đó những vị trí top đầu hầu hết là các siêu máy tính của các
nền kinh tế thành viên APEC.
Siêu máy tính Sunway TaihuLight của Trung Quốc hiện đang đứng đầu. Nó được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ máy tính song song (NRCPC).
Hiện
nay siêu máy tính này đang được đặt tại Trung tâm siêu máy tính quốc
gia Vô Tích, Giang Tô. Với tốc độ lên đến 93 petaflops, nó vượt xa các
siêu máy tính khác trên thế giới.
Siêu máy tính TaihuLight (Ảnh: top500)
Tại vị trí thứ hai là siêu máy tính Tianhe-2 (Thiên hà 2) được phát triển bởi Đại học công nghệ quốc phòng, Trung Quốc. Hiện nó đang được đặt tại Trung tâm siêu máy tính Quảng Châu.
Trong
3 năm liên tiếp, Tianhe-2 nằm ở vị trí số một trên bảng xếp hạng cho
đến khi bị siêu máy tính TaihuLight chiếm lĩnh vị trị dẫn đầu. Với tốc
độ 33,9 petaflops, Tianhe-2 không có đối thủ trực tiếp tại vị trí thứ
hai của mình.
Siêu máy tính Thiên hà 2 (Ảnh: Telegraph)
Vị trí thứ ba thuộc về một siêu máy tính Titan của Mỹ. Hiện
tại, siêu máy tính Titan được đặt tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak
Ridge (DOE) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ. Titan có tốc độ 17,6 petaflops và
không đổi kể từ khi được lắp đặt năm 2012.
Siêu máy tính Titan (Ảnh: Cray inc)
Vị trí thứ năm
thuộc về siêu máy tính Sequoia, cũng của Mỹ. Siêu máy tính Sequoia được
xây dựng bởi IBM theo hệ BlueGene/Q và được đặt tại Phòng thí nghiệm
quốc gia Lawrence Livermore. Với tốc độ 17,2 petaflops Sequoia có khả
năng tranh chấp vị trí thứ tư của Titan.
Siêu máy tính Sequoia (Ảnh: wikipedia)
Siêu máy tính Cori thuộc họ Cray XC40, tốc độ 14 petaflops, đang đứng tại vị trí số sáu. Hiện tại, Cori được sử dụng tại Trung tâm tính toán năng lượng quốc gia (NERSC) Mỹ.
Siêu máy tính Cori (Ảnh: insidehpc)
Siêu máy tính Oakforest (Ảnh JCAHFC)
Nhật
Bản đóng góp hai siêu máy tính đó là Oakforest-PACS và Fujitsu's K.
Trong đó Oakforest có tốc độ 13,6 petaflops được đặt tại Trung tâm tính
toán tốc độ cao nhận vị trí thứ bảy. Vị trí thứ tám thuộc về K computer với 10,5 petaflops được đặt tại Viện khoa học tính toán RIKEN.
Siêu máy tính K computer (Ảnh: RIKEN)
Hai vị trí cuối cùng trong top 10
siêu máy tính hàng đầu thế giới tiếp tục thuộc về Mỹ, là siêu máy tính
Mira và Trinity. Siêu máy tính Mira có tốc độ 8,6 petaflops thuộc hệ
thống IBM BlueGene/Q. Trong khi đó, siêu máy tính Trinity thuộc hệ Cray
XC40 có tốc độ 8,1 petaflops.
Siêu máy tính Mira (Ảnh: ANL)
Ngoài
nhóm 10 siêu máy tính trên, các thành viên APEC là Mỹ, Trung Quốc và
Nhật còn đóng góp rất nhiều siêu máy tính khác tại các vị trí thấp hơn.
Trong nhóm dưới, một số thành viên APEC khác cũng có các hệ thống siêu
máy tính.
Lắp dây cho siêu máy tính Trinity (Ảnh: LANL)
Hàn
Quốc với siêu máy tính Nuri có tốc độ 2,3 petaflops xếp hạng 53 toàn
cầu. Nga cũng có một siêu máy tính tại vị trí 59 là Lomonosov2 với tốc
độ 2,1 petaflops. Trong khi đó, tại vị trí 70 là siêu máy tính Raijin
với tốc độ 1,67 petaflops của Australia.
Tại
vị trí 86 là Canada với siêu máy tính Cedar có tốc độ 1,33 petaflops.
New Zealand với siêu máy tính Apollo 6000 đứng tại vị trí 366 có tốc độ
0,55 petaflops.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét