Bộ Công Thương vừa thu hồi một loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Vũ Quang Hải...
Bộ Công Thương vừa công bố thông tin về việc thu hồi một loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ.
Cụ thể, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương báo cáo Ban Tổ chức Trung ương
đưa 3 trường hợp các ông: Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn và Võ Thanh
Hà ra khỏi Quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn
2016-2021.
Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi
các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy
định.
Trong đó, đối với trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh,
Ban Cán sự Đảng yêu cầu thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức
vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại
TP Đà Nẵng; quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban
Cán sự Đảng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công
Thương.
Đối với trường hợp của ông Vũ Quang Hải, thu hồi quyết định bổ nhiệm
kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; quyết định
bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng; quyết định đồng ý điều động đến nhận công
tác tại Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và
đề cử tham gia Hội đồng quản trị SABECO. Đồng thời, giao bộ phận đại
diện phần vốn nhà nước tại SABECO báo cáo HĐQT, Đại hội đồng cổ đông
SABECO xem xét miễn nhiệm theo trình tự luật định các chức danh Ủy viên
HĐQT, Phó Tổng Giám đốc SABECO của ông Vũ Quang Hải.
Đối với trường hợp của ông Vũ Đình Duy, thu hồi quyết định tiếp nhận
và bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường
công nghiệp. Trước khi bị Bộ Công Thương đình chỉ công tác, ông Vũ Đình
Duy là thành viên HĐTV Tập đoàn Hoá chất (Vinachem), nguyên Tổng giám
đốc Công ty CP hoá dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex). Bộ Công an cho biết
ông Duy đã xuất cảnh từ ngày 22-10 và chưa nhập cảnh trở lại.
Đối với trường hợp của bà Vũ Thúy Huệ, thu hồi quyết định điều động
và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương, đại diện Tổng cục
Năng lượng tại TP HCM. Đồng thời, đồng ý để bà Huệ được thôi việc theo
nguyện vọng cá nhân.
Đối với trường hợp ông Võ Thanh Hà, thu hồi quyết định bổ nhiệm chức
vụ Chánh Văn phòng Bộ Công Thương. Ông Võ Thanh Hà nguyên là thư ký của
Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015 Vũ Huy Hoàng. Ông Hà hiện
nay đã được chuyển về làm Chủ tịch HĐQT SABECO.
Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương cũng đã ra Nghị quyết hủy bỏ mục 3,
phần III, Thông báo số 619-TB-BCSĐ ngày 26-9-2015 của ban về việc điều
động ông Vũ Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương
mại, giữ chức Chánh Văn phòng kiêm thư ký Bộ trưởng. Ông Vũ Hùng Sơn
sinh năm 1984, là con trai của ông Vũ Mạnh Hải, chủ doanh nghiệp vàng
bạc Bảo Tín Mạnh Hải, cháu ruột của chủ doanh nghiệp vàng bạc Bảo Tín
Minh Châu. Trước khi đảm nhiệm vị trí trên, ông Sơn cũng có khoảng 8
tháng ở vị trí Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
(Bộ Công Thương).
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về dấu hiệu vi
phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng - nguyên
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ
trưởng Bộ Công Thương. Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến
chỉ đạo về việc xử lý một số trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy
định. Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức
năng của bộ triển khai rà soát và thống nhất ban hành nghị quyết xử lý
một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm không đúng quy định nêu tại Kết
luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương như trên.
Theo Ph.Nhung (Người lao động)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng
Thứ Năm, 29/12/2016, 05:06:16
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Sáng
28-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham
nhũng (BCĐ) họp phiên thứ 11. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban
Chỉ đạo chủ trì. Tham dự, có các thành viên BCĐ và đại diện các cơ quan
chức năng.
Phiên
họp tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo: Kết quả xử lý
các vụ việc, vụ án BCĐ theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính T.Ư theo dõi,
đôn đốc; Kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; Khởi tố,
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng,
phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương; Kết quả kiểm
tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong
lĩnh vực thuế, hải quan; Tình hình kết quả sau một năm thực hiện Chỉ
thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Dự thảo Báo cáo kiểm
điểm kết quả hoạt động năm 2016 của BCĐ và dự thảo Chương trình công tác
năm 2017 của BCĐ.
Sau khi nghe các thành viên BCĐ thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng phát biểu ý kiến kết luận, nêu rõ, năm 2016, BCĐ nhiệm kỳ mới sớm
được kiện toàn; các cơ quan chức năng vào cuộc tương đối đều tay, Ban
Nội chính T.Ư - cơ quan thường trực của BCĐ đã chủ động, sáng tạo tham
mưu khối lượng lớn công việc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, BCĐ có nhiều cố gắng thực hiện tốt các chương
trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, có chuyển biến rõ rệt, tinh thần làm
việc quyết liệt, trách nhiệm, nghiêm túc. Với quyết tâm cao và sự chỉ
đạo tập trung, sâu sát, cụ thể, kịp thời, đổi mới, Thường trực BCĐ và
BCĐ vừa chỉ đạo định hướng chủ trương xử lý, vừa chỉ đạo cụ thể từng
nội dung công việc, gắn với trách nhiệm của các cơ quan chức năng và
người có thẩm quyền; thường xuyên đôn đốc, giải quyết công việc đến
cùng. Cùng với đó là sự nỗ lực vào cuộc của các cơ quan chức năng, cho
nên tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng
phức tạp và xử lý các vụ việc nổi cộm có những chuyển biến rõ rệt.
Năm qua, BCĐ đã thành lập bảy Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc
thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án
tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm tại 14
tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát, các Đoàn công tác đã kiến nghị 42 vấn đề
về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo
xử lý 87 vụ việc, vụ án. Đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì, phối
hợp Ban Nội chính T.Ư và Ban cán sự đảng Bộ Tài chính kiểm tra chuyên
đề phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong các lĩnh vực thuế, hải
quan. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đưa ra 11 nhóm kiến nghị về
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công
tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác tổ chức cán bộ phục vụ
PCTN; xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường quản lý nhà nước
trong lĩnh vực thuế, hải quan,…; yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách
nhiệm và xử lý đối với 29 cơ quan, đơn vị liên quan. Đã chỉ đạo đẩy
mạnh việc hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN; các
quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của
người có chức vụ, quyền hạn để PCTN. Nhiều văn bản quan trọng của Đảng,
Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN được các cơ quan có thẩm
quyền khẩn trương xây dựng, ban hành, như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định
30 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII
Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định
55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò
nêu gương của cán bộ, đảng viên,...
BCĐ đã ban hành Kế hoạch số 19, ngày 10-5-2016 triển khai thực hiện
Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đến nay, hầu hết
các nội dung đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện
theo đúng kế hoạch. Tất cả 63 tỉnh ủy, thành ủy ban hành chương trình,
kế hoạch thực hiện; đã lựa chọn, đưa vào diện ban thường vụ tỉnh ủy,
thành ủy chỉ đạo xử lý 436 vụ việc, vụ án,...
Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử,
nhưng án tham nhũng còn ít; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhưng chưa đạt
kết quả như mong muốn. Khâu điều tra, nhất là giám định còn chậm; thu
hồi tài sản còn ít; việc phát hiện tham nhũng từ nội bộ chưa nhiều, chủ
yếu là từ tố cáo, công luận, báo chí phản ánh. Ở Trung ương, công tác
đấu tranh, PCTN làm mạnh, nhưng địa phương và cơ sở chuyển biến chưa
rõ, nhất là ở khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài. Sự phối hợp giữa
các cơ quan tốt hơn, nhưng chưa thật chặt chẽ. Việc khen thưởng, kỷ
luật chưa kịp thời, đúng mức. Những hạn chế đó có một phần trách nhiệm
của BCĐ.
Về nhiệm vụ năm 2017, Tổng Bí thư đề nghị phải có quyết tâm cao hơn,
nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, chú ý thêm một số vụ án lớn,
nghiêm trọng, tồn đọng. Cần chú ý tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đối với
địa phương, cơ sở, các lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai, khoáng
sản, thuế, hải quan, khu vực tư nhân, đầu tư nước ngoài. Chú trọng
không được để các đối tượng liên quan vụ án bỏ trốn, chạy ra nước
ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, tạo
chuyển biến mạnh từ cơ sở. Đối với báo chí, Tổng Bí thư cho rằng, vừa
qua có nhiều đóng góp, nhưng một số báo, nhà báo, bài báo thổi phồng quá
mức sự việc, suy diễn. Sắp tới, sẽ có quy định về việc cung cấp thông
tin cho báo chí về công tác PCTN, để tạo tiếng nói chung, để báo chí
đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác đấu tranh PCTN.
Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2016, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm
trọng, phức tạp được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh theo quy định của
pháp luật, như các vụ án: Phạm Công Danh; Hà Văn Thắm; Lê Dũng; Phạm
Ngọc Ngoạn; Huỳnh Thị Huyền Như (phần điều tra lại). Các vụ án thuộc
diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo đã truy tố, xét xử sơ thẩm tám vụ/121 bị
cáo; xét xử phúc thẩm sáu vụ/55 bị cáo. Các vụ án thuộc diện Ban Nội
chính T.Ư theo dõi, đôn đốc đã truy tố, xét xử sơ thẩm ba vụ/ mười bị
cáo; xét xử phúc thẩm hai vụ/ba bị cáo.
Ba năm qua, trong tổng số 40 vụ án và bảy vụ việc thuộc diện BCĐ theo
dõi, chỉ đạo (trong đó có nhiều vụ xảy ra từ nhiều năm trước khi thành
lập BCĐ), đến nay đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 vụ/330 bị
can; đã truy tố xét xử sơ thẩm 21 vụ/247 bị cáo, xét xử phúc thẩm 14
vụ/137 bị cáo, với mức án nghiêm khắc (bảy bị cáo với tám mức án tử
hình, 14 bị cáo với 15 mức án tù chung thân, sáu bị cáo có mức án tù 30
năm, 203 bị cáo có mức án tù từ 15 tháng đến dưới 30 năm). Trong số 29
vụ án thuộc diện Ban Nội chính T.Ư theo dõi, đôn đốc đã kết luận điều
tra, đề nghị truy tố 21 vụ/ 93 bị can, đã truy tố xét xử sơ thẩm 18
vụ/68 bị cáo, xét xử phúc thẩm 10 vụ/ 24 bị cáo. Việc điều tra, truy tố,
xét xử rất nghiêm khắc đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, răn đe,
phòng ngừa tham nhũng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Năm 2017, BCĐ thống nhất bảy nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, với 12
nhiệm vụ cụ thể; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy
tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt
quan tâm, trước hết là vụ Hà Văn Thắm; giai đoạn 2 của các vụ án Phạm
Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo,… và các vụ án liên quan
Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); đồng thời đẩy
nhanh tiến độ thanh tra, kiểm toán, xử lý các dự án đầu tư thua lỗ kéo
dài, hoặc không hoạt động được và khẩn trương điều tra khi có dấu hiệu
tội phạm.
TTO - TP.HCM vừa ban hành kế
hoạch cải tạo, chuyển đổi cột ăngten thu phát sóng thông tin di động
(BTS) giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
Theo đó, các trạm BTS lắp
đặt trên công trình hiện hữu với thiết kế tự đứng 4 chân, dây co, độ
cao cột chưa phù hợp quy hoạch sẽ được cải tạo, chuyển đổi thành loại
cột không cồng kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện với môi trường, phù hợp
cảnh quan đô thị.
Trong kế hoạch này, TP cũng khuyến khích doanh nghiệp viễn thông
triển khai hạ tầng trạm BTS với cột ăngten tích hợp hạ tầng kỹ thuật
giao thông đô thị (biển báo, tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng... )
đặt trên vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, vòng xoay giao thông tại
một số khu vực trên địa bàn TP.
Giai đoạn từ 2017-2020, số lượng trạm BTS cần thực hiện cải tạo,
chuyển đổi giai đoạn này là 1.475 trạm. Đến năm 2025 TP sẽ hoàn tất cải
tạo, chuyển đổi 3.742 trạm.
Theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại TP.HCM đến
năm 2025, khu vực lõi trung tâm thành phố 930ha (ranh giới quy hoạch gồm
cầu Sài Gòn - Nguyễn Hữu Cảnh - Hoàng Sa - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng
Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh - Trần Hưng
Đạo - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất
Thành - sông Sài Gòn), khu trung tâm văn hóa lịch sử, thương mại, khu
vực quảng trường và các khu đô thị kiểu mẫu.
Khu vực này độ cao ăngten cho phép tối đa 6m; cánh tay đòn cột ăngten không quá 0,5m.
Khu vực 13 quận nội thành hiện hữu (trừ khu vực lõi trung tâm), độ
cao ăngten không quá 50% độ cao công trình chính và không quá 9m; cánh
tay đòn cột ăngten không quá 0,5m.
Khu vực 6 quận mới quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân, độ cao
ăngten không quá 75% độ cao công trình chính và không quá 12m; cánh tay
đòn cột ăngten không quá 0,5m.
Khu vực các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn và Củ Chi, độ
cao ăngten không quá 100% độ cao công trình chính và không quá 15m; cánh
tay đòn cột ăngten không quá 0,5m.
Hai đối tượng rủ nhau dùng hung khí chém người cướp tài sản lúc rạng sáng bị CSGT bắt giữ.
Hai đối tượng dùng dao chém người cướp xe máy bị CSGT bắt giữ. (Ảnh minh họa)
Sáng 28/12, CQĐT Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ hình
sự một đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi dùng hung khí chém
người để cướp xe máy.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 2h sáng ngày 26/12 đối tượng
Nguyễn Tùng Long (19 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe gắn máy chở
theo một đối tượng khác tên Dũng (chưa rõ lai lịch) lưu thông trên Tỉnh
lộ 8 (đoạn qua xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) để tìm "con mồi" thực
hiện hành vi cướp tài sản.
Sau đó, hai đối tượng phát hiện anh Lưu Quốc Đ. (22 tuổi, ngụ tỉnh
Bạc Liêu) đang điều khiển xe gắn máy BKS: 55Y9-0390 liền ra tay dùng dao
thủ sẵn trong người chém và cướp xe.
Anh Đ. liền tri hô, đồng thời tăng ga bỏ chạy nhưng bọn cướp không
buông tha mà tiếp tục đuổi theo nạn nhân. Lúc này, các chiến sĩ CSGT
thuộc Đội CSGT Tây Bắc (Phòng PC67, Công an TP.HCM) đang trên đường tuần
tra gần đó phát hiện nên truy đuổi bắt được Long. Tên còn lại bỏ xe
chạy bộ tẩu thoát.
Đối tượng Long sau đó được bàn giao lại cho Công an huyện Củ Chi. Tại CQĐT, Long khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Theo Hạnh Nguyễn (Người lao động)
Hoảng hồn nghe teen Hà Nội kể thú chơi bóng cười như Kỳ Duyên
(Kiến Thức) - Hiện nay, không ít bạn trẻ
như Hoa hậu Kỳ Duyên chơi bóng cười và coi đây là thú tiêu khiển để thể
hiện cá tính dù biết rõ tác hại của nó.
Mới đây, hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên chơi bóng cười, hút thuốc lá tiếp tục bị lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh hít bóng cười
thực sự không phải là quá lạ lẫm ở nước ta thời gian gần đây, đặc biệt
là với giới trẻ Việt. Vì nó đã từng xuất hiện ở các quán bar, thậm chí
là cả quán cà phê.
Hoa hậu Kỳ Duyên chơi bóng cười cùng bạn trai bị lộ. Ảnh: Kenh14
Lướt qua một lượt các fanpage, diễn
đàn của một số quán bar ở khu vực phố cổ Hà Nội, có thể dễ dàng bắt gặp
những hình ảnh khách hít bóng cười được đăng tải công khai và coi đây
như là thú vui quen thuộc của giới "dân chơi". Một nam quản lý quán bar
bật mí, hiện nay rất nhiều người vào bar chơi để được hít bóng cười.
Thậm chí, bóng cười
được coi là "thực đơn" không thể thiếu cho khách tại đây. Anh này cho
biết, nếu khách đi bar theo nhóm đông ,có đặt bàn trước thì còn được
tặng miễn phí bóng cười để chơi.
Trên fanpage của một số quán
bar ở khu vực phố cổ, hình ảnh khách hít bóng cười thời gian gần đây
được đăng tải công khai. Nguồn ảnh: Facebook.
Tiết lộ với Kiến Thức,
chị Phạm Thùy L. - một chủ quán cà phê từng kinh doanh bóng cười ở phố
Bùi Thị Xuân nửa năm trước đây - cho biết: "Từ ngày thêm bóng cười vào
kinh doanh trong quán thì khách đông hơn hẳn. Mỗi ngày có khi tôi bán từ
70 - 100 quả bóng mà không có đủ để phục vụ cho khách. Hầu như khách
nào vào quán cũng hít từ 1-2 quả bóng cười. Mỗi quả bóng được bán từ
70.000 - 100.000 đồng. Ban đầu ít người mua thì có sẵn bóng cho khách.
Nhưng về sau hầu như khách đều phải đặt bóng, đặt chỗ trước mới có bóng
để chơi".
Theo khảo sát của Kiến Thức,
hiện nay, không ít quán bia, trà đá "chém gió" vỉa hè ở các phố Tạ
Hiện, Lương Ngọc Quyến Hà Nội... cũng kinh doanh bóng cười. Thậm chí
nhiều quán còn cho bóng cười vào menu của mình để khách lựa chọn. Nếu
bạn lượn lờ xe máy ở khu phố này vào khoảng sau 9h30 trở đi thì rất dễ
dàng bắt gặp 1 vài thiếu nữ hoặc nhóm bạn trẻ say sưa hít bóng, buôn
chuyện cười nói rất rôm rả ở những quán nước vỉa hè.
Nhiều quán còn cho bóng cười vào menu của mình để khách lựa chọn. Nguồn ảnh: Y Nhụy
Theo PGS.TS
Nguyễn Hữu Đức, ĐH Y dược TP HCM cho hay, sở dĩ các bạn trẻ thích hít
khí cười qua sử dụng “bóng cười” vì nó giống như ma túy nhẹ tạo sự phấn
khích và ảo giác.
Thực chất "bóng
cười" là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O) thông qua một
dụng cụ bơm. Chất khí nitrous oxide khiến người hút vào có cảm giác phấn
khích, ảo giác gây cười. Chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng hít
khí trong đó rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên. Cứ như vậy lặp
lại khoảng 4 - 5 lần sẽ khiến bất cứ ai dù đang vui hay buồn đều sẽ cười
thả phanh.
Điều đáng nói là
giới trẻ lạm dụng khí cười chỉ để tìm cảm giác ảo. Nhờ ảo giác mà các
bạn trẻ cảm thấy hưng phấn, vừa hít bóng cười vừa ôm nhau nhảy trong
tiếng nhạc ầm ĩ, cuồng loạn và thấy thế mới là cuộc vui đích thực. Nguy
hại là nếu lạm dụng chất gây ảo giác lâu ngày sẽ rất dễ đi đến sử dụng
thuốc gây nghiện thật sự, thậm chí là sử dụng ma túy. Khi quen với cảm
giác “phê” ảo giác, các bạn trẻ rất dễ tìm đến thứ tạo cảm giác “phê”
mạnh hơn.
Thu Nguyên
Chiếc kéo panh... nằm trong bụng bệnh nhân gần 20 năm
Thứ Tư, 28/12/2016, 10:31:44
Kết quả chụp phim cho thấy chiếc kéo panh nằm trong ổ bụng ông Nhật.
NDĐT
– Mới đây, ông Ma Văn Nhật, 54 tuổi ở xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc
Cạn) đi khám, siêu âm, chụp phim tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên và
Bệnh viện đa khoa Bắc Cạn thì phát hiện một chiếc kéo panh nằm trong ổ
bụng.
Sự việc hy hữu này bắt
nguồn từ một tai nạn giao thông xảy ra đối với ông Nhật 18 năm trước.
Ông Nhật kể: “Tháng 6-1998, tôi bị tai nạn giao thông, chiếc ghi đông xe
đâm vào mạng sườn, sau khi thăm khám tại Bệnh viện huyện Chợ Đồn, tôi
được chuyển ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn điều trị. Tại đây, tôi
được thăm khám và chỉ định mổ”.
Sau khi được mổ điều trị, về nhà ông Nhật ăn uống và sinh hoạt bình
thường, vẫn đi rừng, làm các công việc nặng nhọc và không thăm khám lại.
Cho đến thời gian gần đây ông Nhật thấy đau bụng âm ỷ, gia đình nghĩ
ông bị đau dạ dày nên mua thuốc về uống nhưng không thấy hiệu quả. Gần
đây, cũng do một tai nạn, bị thương, ông Nhật đi khám tại Bệnh viện Gang
thép Thái Nguyên, ngày 25-12, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên tiến hành
siêu âm, chụp phim thì phát hiện trong ổ bụng ông Nhật có một kéo panh
dài 15 cm. Trở về khám tại Bệnh viện đa khoa Bắc Cạn hai ngày sau đó,
các bác sĩ ở đây cũng xác định, trong ổ bụng ông Nhật có một kéo panh
chuyên dùng để mổ của ngành y.
Ông Nhật khẳng định, từ lần bị mổ năm 1998 đến nay ông chưa hề đi
bệnh viện khám cũng như phẫu thuật lần nào nữa. Do đó, việc có chiếc kéo
panh trong ổ bụng của mình chỉ có thể do bác sĩ quên khi phẫu thuật năm
1998.
Ông Nhật và gia đình đã phản ánh vụ việc đến lãnh đạo Bệnh viện đa
khoa Bắc Cạn, vì cho rằng là nơi đã tiến hành phẫu thuật cho ông cách
đây hơn 18 năm và để quên chiếc kéo panh trong ổ bụng mình. Ngày 27-12,
sau khi khám ở Bệnh viện đa khoa Bắc Cạn và phản ánh sự việc với lãnh
đạo bệnh viện này, ông Nhật đã về nhà.
Sáng 28-12, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Cạn Trịnh Thị Lượng cho
biết: “Đã tiếp nhận phản ánh của ông Nhật và gia đình về vụ quên kéo
panh phẫu thuật trong ổ bụng của bệnh nhân này 18 năm về trước. Đây là
trường hợp hy hữu. Do thời gian đã quá lâu nên hồ sơ bệnh án không còn
lưu tại bệnh viện. Tuy nhiên, chúng tôi đang cho kiểm tra lại những bác
sĩ đã tham gia kíp mổ này, khi xác minh đầy đủ chúng tôi sẽ họp Ban Giám
đốc và đưa ra hướng xử lý cụ thể đối với cán bộ liên quan”.
Bác sĩ Lượng cho biết thêm: “Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Cạn
đã họp và thông báo cho toàn thể cán bộ bệnh viện biết về sự việc xảy ra
18 năm trước này để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay tác phong, lề lối
làm việc. Do hồ sơ bệnh án lưu tại bệnh viện không còn nên chúng tôi
đang liên hệ với bên công an xem có lưu hồ sơ, bệnh án về ca phẫu thuật,
đề nghị gia đình cung cấp giấy tờ liên quan để xác định những ai đã
thực hiện ca phẫu thuật này để có biện pháp xử lý, kể cả khi đã về hưu".
Bác sĩ Lượng khẳng định: “Về mặt chuyên môn, phải phẫu thuật để lấy
chiếc kéo panh trong ổ bụng ông Nhật ra. Bệnh viện nào sẽ thực hiện phẫu
thuật thì do ông Nhật và gia đình lựa chọn, nếu lựa chọn phẫu thuật tại
Bệnh viện đa khoa Bắc Cạn thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận”.
Gia đình và ông Ma Văn Nhật chưa xác định bệnh viện nào sẽ phẫu thuật để lấy chiếc kéo panh trong ổ bụng mình ra.
LÊ THẾ BÌNH
Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong lõa thể dưới chân cột điện cao thế
Hoàng Hải |
0
Vợ con anh Ly đau đớn gào khóc trước sự ra đi quá đột ngột của chồng.
Trong lúc đi làm đồng, một người dân đã vô cùng hốt hoảng khi phát
hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế lõa thể ở chân cột điện
cao thế.
Khoảng 12h trưa 26/12, tại cánh đồng thôn Văn
Trai (xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) một người dân khi đi làm
đồng phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cột điện cao thế, trên
người không mặc quần áo.
Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện
Thường Tín và Công an Tp. Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều
tra làm rõ.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn
Ly (34 tuổi, trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).
Ngay sau đó, phía công an huyện Thường Tín cử cán bộ xuống
hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an
thành phố Hà Nội.
Trai đổi với PV, một cán bộ công an huyện này cho hay, theokết luận sơ bộ, nạn nhân bị đa chấn thương, vùng trán
và đầu có vết trầy xước, tụ máu, tổn thương mặt trước cơ thể, não xung huyết, dập
nách…
Được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, anh Ly
đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.
Trao đổi với PV về sự ra đi quá đột ngột của con trai, bà Nguyễn
Thị Dung (60 tuổi, mẹ anh Ly) buồn rầu cho biết, vào sáng 26/12, bà Dung mang cơm
ra cho con trai ở viện thì không thấy ở phòng. Hốt hoảng, bà Dung liền gọi
cho người nhà đổ xô đi tìm nhưng đều không có kết quả.
Đến trưa cùng ngày, khi nhận được tin báo phát hiện một người
đàn ông chết ở cánh đồng thuộc thôn Văn Trai (xã Văn Phú) gia
đình bà Dung vội vã đến tìm thì bàng hoàng khi nhận ra anh Ly.
Thời điểm phát hiện thi thể anh Ly, rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.
Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa huyện
Thường Tín cho hay, anh Ly nhập viện vào ngày 20/12 thuộc diện nội trú được chẩn
đoán viêm manh tràng và viêm tuyến nước bọt.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này tâm lý bình thường,
không có biểu hiện về thần kinh.
Khoảng 5h sáng 26/12, kíp trực và các bệnh nhân gần phòng anh
Ly vẫn thấy anh này đi lại phía ngoài cửa phòng.
Tuy nhiên, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, điều dưỡng trực khoa
kiểm tra không thấy bệnh nhân Ly nên đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện.
Đến 13h cùng ngày, bệnh viện nhận được tin báo từ phía công
an phát hiện một thanh niên tử vong cách bệnh viện khoảng 1km. Nạn nhân được
xác định là Nguyễn Văn Ly hiện đang điều trị tại bệnh viện.
theo Trí Thức Trẻ
Đây chính là thanh niên "yêu bất chấp" nhất hệ mặt trời
Phương Lê - Theo thethaovanhoa.vn | 5 giờ trước
Bạn có thể làm những điều điên rồ như thế nào vì tình yêu
của mình? Mới đây, một anh chàng người Nga dám lái cả xe hơi vào sân
bay, bất chấp sự can ngăn của nhân viên hãng hàng không và cảnh sát chỉ
để gặp bạn gái đúng giờ.
Ngày 21/12/2016 vừa qua, cả sân bay quốc tế Kazan, Nga trở nên náo
loạn khi một chiếc xe ô tô lao vào tận bên trong, vượt qua nhiều cửa an
ninh. Cảnh sát chỉ kịp bắt lại khi anh ta tông phải một cây cột trên bãi
đậu xe sân bay. Theo điều tra viên, anh Nurtdinov bị bắt giữ trong tình trạng say xỉn, không tuân theo yêu cầu của cảnh sát, và mang theo 3.9 gram cần sa trong xe.
"Quái xế" khiến khu vực sân bay một phen nháo nhào.
Theo Georgy Selyukov, một điều tra viên của khu vực
Giao thông vận tải Cục điều tra Volga thuộc Ủy ban điều tra Liên bang
Nga, khi bị bắt và đưa đi khỏi sân bay lúc 22g38, anh bị tạm giam tại
quảng trường Privokzalnaya. Anh liên tục la hét và hăm dọa tấn công cảnh
sát bằng một vật có hình dạng giống con dao. Tòa đã chấp thuận đơn yêu
cầu bắt giữ anh đến 21/2/2017.
"Quái xế" hôm ấy chính là anh Ruslan Nurtdinov, 40 tuổi, thuộc quốc tịch Nga. Trả lời trước báo chí về hành động điên rồ của mình, Nurtdinov khẳng định: “Lúc
ấy, tôi hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ mình làm gì. Tôi chỉ nói một điều
là tôi đang đấu tranh cho tình yêu của mình. Cô ấy bảo sẽ đến nhưng
cuối cùng lại không. Chúng tôi đã cược với nhau bằng một thanh sô cô
la là tôi sẽ gặp cô ấy đúng giờ. Cô ấy là một nhà thiết kế đang làm việc
ở Moscow và sẽ đáp xuống thủ đô của Tatarstan đêm ấy.” Khai nhận trong phiên điều tra, anh Nurtdinov cho biết mình đã lên kế hoạch và tìm hiểu về sân bay trước đó nên không ai bị thương cả.
Để kịp giờ gặp người yêu và phần thưởng là một thanh sô cô la cá cược,
chàng trai trẻ chẳng ngần ngại phóng xe vào khu vực sân bay.
Đoạn video từ camera sân bay quay lại màn “đấu tranh vì tình yêu” của
anh đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, được cư dân mạng chế thêm
nhạc và tua nhanh thành một đoạn phim hài hước. Các điều tra viên cho
biết anh Nurtdinov đã phá hoại ít nhất 4 bức tường, tổng thiệt hại lên đến 6 triệu rúp (hơn 2 tỉ đồng).
Trước đây, từ năm 1994-2000, anh từng là điều tra viên của Cục
Borovetsky của Bộ Nội vụ tại Naberezhnye Chelny và hiện đồng sở hữu một
công ty thám tử. Tuy nhiên, anh lại gọi mình là thất nghiệp khi không
thể tìm được công việc trong 3 năm trở lại đây. Anh đã li dị vợ và phải
nuôi hai cô con gái. Trong phiên tòa còn phát hiện ra một sự thật là vài
năm trước anh bị đưa vào chế độ giám sát tâm thần.
Hiện anh chàng “quái xế” bị bắt giữ 15 ngày vì tội tàng trữ ma túy và
đang bị truy tố tội chống người thi hành công vụ và phá hoại tài sản
nghiêm trọng.
Ảnh: Internet
Fans bấn loạn khi được Đông Nhi tặng quà “khủng” dịp cuối năm
Bửu Đặng - Theo Thethaovanhoa.vn | 5 giờ trước
Đông đảo fan của Đông Nhi đã vô cùng “sôi sục” và tích cực chia sẻ để đón chào Cảm Ơn chính thức ra mắt sau một thời gian khá dài chờ đợi.
Cảm Ơn (We Belong Together) là sản phẩm âm nhạc mới nhất và cũng là cuối cùng khép lại năm 2016 của Đông Nhi được ra mắt. Nữ ca sĩ đã gửi gắm “đứa con tinh thần” này cho album truyền cảm hứng Trái Tim Vàng Son.
Đông đảo fan của Đông Nhi đã vô cùng “sôi sục” và tích cực chia sẻ để đón chào Cảm Ơn chính thức ra mắt sau một thời gian khá dài chờ đợi.
Cảm Ơn được Đông Nhi thể hiện lần đầu tiên tại liveshow đầu tiên It's Showtime vào tháng 10 và gây sốt với bản phối kết hợp cùng học trò Nhật Minh tại Chung kết The Voice Kids.
Nhờ phần giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng cùng ca từ ý nghĩa, ca
khúc nhanh chóng chiếm được cảm tình từ khán giả dù chưa chính thức phát
hành.
Ca khúc giống như câu chuyện được kể bởi một người bắt đầu theo đuổi
đam mê, với giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng. Sau đó được đẩy lên cao
trào, hào hứng và sôi động như thể họ đã chinh phục được đỉnh vinh
quang, nhìn lại xung quanh và muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người
đã bên cạnh mình.
Cảm Ơn được nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng “đo ni đóng giày” dành cho Đông Nhi.
Đây gần như là một lời tri ân mà nữ ca sĩ gửi tới những người luôn đứng
âm thầm ủng hộ để giúp cô đi đến những thành công của ngày hôm nay.
Phần thể hiện đầy cảm xúc của Đông Nhi khiến cho người
nghe cảm nhận được nguồn cảm hứng sống hết mình từ một cô gái trẻ cũng
có niềm tin và tràn đầy năng lượng như thế. Cảm Ơn chắc chắn là một cái kết đẹp cho chuỗi những dự án thành công của Đông Nhi trong năm 2016.
Theo kế hoạch, Đông Nhi sẽ thực hiện MV cùng học trò Nhật Minh tại Nhật Bản trong tháng 1 này.
“Đụng hàng” hoa hậu, người mẫu, Hari Won vẫn “cân” được cả!
Đỗ Nguyên - Theo Thethaovanhoa.vn | 5 giờ trước
Phong cách thời trang của nữ ca sĩ ngày càng được đánh giá cao bởi sự gợi cảm nhưng vẫn rất đỗi tinh tế, chừng mực.
Trước thềm hôn lễ, Hari Won đã có màn “đụng hàng” gây bão dư luận khi cô diện lại chiếc váy đỏ từng được thiết kế riêng cho Ngọc Trinh. Dù không gợi cảm bằng “nữ hoàng nội y” nhưng sự ngọt ngào, điệu đà của Hari Won đã giúp cô ghi điểm với hình ảnh khác biệt.
Gần đây, Hari Won cũng dần ưa chuộng những món đồ điệu đắt đỏ. Nữ ca sĩ có cú “đụng hàng” với Hồ Ngọc Hà và xuyên biên giới với Angelababy khi cùng diện bộ váy mang phong cách cổ điển của nhà mốt Gucci.
Trong một video clip ghi hình với Trấn Thành, Hari Won trông điệu đà, ngọt ngào và duyên dáng với chiếc váy xòe màu hồng vàng kim hợp xu hướng. Thiết kế này từng được nhà thiết kế Anh Thư chọn mặt gửi vàng cho Siêu mẫu Việt Nam 2015Khả Trang thể hiện tinh thần ngay từ khi vừa hoàn thành. Dù không có chiều cao nổi trội 1m79 nhưng sức hút của Hari Won là không thể phủ nhận.
Nữ ca sĩ từng khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi tung ra loạt
hình ảnh vô cùng quyến rũ, gợi cảm trong những thiết kế xuyên thấu mỏng
tang của nhà thiết kế Anh Thư. Trong số đó, chiếc váy màu đỏ sang trọng, nổi bật từng đồng hành với Ngọc Duyên trong một bộ ảnh thời trang. Sự tiến bộ vượt bậc trong cách làm đẹp, tư duy thẩm mỹ giúp Hari Won không hề bị lép vế.
Màn “đụng hàng” đầu tiên của Hari Won và chắc chắn không thể nào quên trong mắt khán giả chính là với Tóc Tiên. Cùng một bộ váy xanh ôm sát, họa tiết hoa dựng phom 3D sống động, thật khó để phân định ai hơn ai kém.
Động vật tự "xơi" chính mình: Tự sát hay sinh tồn?
Minh Minh 1/2 - Theo Thethaovanhoa.vn | 6 giờ trước
Thiên nhiên khắc nghiệt tới mức động vật còn tự "ăn thịt" chính mình để sinh tồn.
Việc động vật
tàn sát ăn thịt lẫn nhau để tồn tại là quy luật bình thường trong thế
giới hoang dã. Tuy nhiên, bạn sẽ lí giải như thế nào về việc chúng ăn…
chính những phần cơ thể của mình?
Một bức ảnh về con hổ thiếu chân đã được chụp lại vào năm 2007 tại
Công viên Quốc gia Tesso Nilo ở đảo Sumatra (Indonesia). Nhân viên ở đây
cho rằng con hổ này đã cắn và nhai rời chân mình để thoát khỏi bẫy thú
của cánh thợ săn.
Hổ ba chân nổi tiếng ở Công viên Quốc gia Tesso Nilo.
Có một sự thật là chó, gấu và tinh tinh thường lột da, nhai gân, cơ
rồi xương của mình để loại bỏ chân hoặc tay mỗi khi chúng bị kẹt trong
bẫy. Chúng thà mất đi một phần cơ thể còn hơn là bỏ mạng bởi bàn tay con
người.
Gấu tự hi sinh thân mình để giữ trọn "danh dự" trước loài người.
Tuy nhiên, loài mực ống biển còn kinh dị hơn khi tự ăn… não của mình
để phát triển cơ thể. Đây là loài mang cấu tạo đơn giản nhưng cũng khá
kì dị. Khi còn là ấu trùng, chúng có một bó thần kinh chạy dọc sống
lưng, phía trước bó là hạch cùng các cơ quan cảm nhận ánh sáng và trọng
lực.
Ấu trùng mực biển.
Khi trưởng thành, mực ống biển tự ăn những bộ phận này chỉ bởi
chúng... chả cần tới nó nữa. Túi não sẽ được chế biến thành hạch não để
hỗ trợ tiêu hóa. Và đây chính là cách chúng tự phát triển cơ thể: ăn chính mình.
Bên cạnh đó, cũng loài tự cắn bản thân với lí do hết sức lãng xẹt, ví
dụ như loài rắn. Chúng vẫy đuôi để thu hút con mồi, nhưng nhều lúc "lú
lẫn" tưởng đuôi là thức ăn nên cứ lao tới nuốt lấy nuốt để. Hoặc rắn sẽ
ăn nhầm đuôi mình nếu mùi của con mồi vẫn lưu lại trên cơ thể nó.
Đây là lí do không thể chấp nhận nổi... Tự cắn mình vì tưởng đuôi là con mồi...
Không trực tiếp “xực” chân tay của mình, nhưng những loài động vật có
vú thường ăn nhau thai và nước ối khi sinh con, điển hình là loài mèo.
Mèo sẽ ăn nhau thai ngay sau khi sinh.
Bởi nếu không ăn thì sẽ có... đứa khác ăn hộ ngay.
Giáo sư Mark Kristal của Đại học Buffalo ở New York
(Mĩ) cho rằng, đây là một phương pháp giảm đau hậu sản ở động vật gặm
nhấm. Tuy nhiên, việc ăn nhau thai ở người thì khá hiếm. Chưa có bất kì
nghiên cứu nào cho thấy việc này giúp lợi sữa hay hồi sữa như thiên hạ
vẫn đồn đại.
Theo BBC
Ảnh: Internet
Báo Nga viết về tương lai Quân đội Nhân dân Việt Nam
(Quốc phòng Việt Nam)
-
Cuối tháng 12/2016, Tờ báo chuyên ngành “Bình
luận quân sự” (Nga) đã đăng bài viết của chuyên gia Nga Ilia Polonski.
Bài viết nhân kỷ niệm 70 năm Ngày
toàn quốc kháng chiến và 72 năm thành lập QĐND Việt Nam. Xin giới thiệu
nguyên văn (cả ảnh không có chú thích) bài viết với tiêu đề “Quân đội
nhân dân Việt Nam: chặng đường chiến đấu vẻ vang và triển vọng phát
triển” của tác giả để bạn đọc tham khảo cách nhìn của “người trong
ngành” (chuyên gia quân sự) nhưng không phải là "người trong cuộc" về
Quân đội ta.
Xin lưu ý là chúng tôi chỉ dịch
lại bài viết, không có ý kiến gì về thông tin và dữ liệu trong bài, cố
trung thành với văn phong của tác giả. Sau đây là nội dung bài báo:
“Ngày
22/12/1944, đúng 72 năm trước đây, Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN)
đã được thành lập. Chính lực lượng này sau đó đã không chỉ giành chính
quyền tại Hà Nội, mà còn giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Đông
Dương lần thứ nhất chống Thực dân Pháp và sau đó đánh bại Đế quốc Mỹ
trong cuộc Chiến tranh Đông Dương đẫm máu lần thứ hai và thậm chí đã
đánh bật cuộc tấn công của Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa.
Tất
cả những thắng lợi đó đã đưa Quân đội nhân dân Việt Nam vào hàng ngũ
những lực lượng vũ trang hiệu quả nhất và mạnh nhất trên thế giới. Nhưng
tài sản quan trọng nhất của QĐNDVN – không phải là phương tiện kỹ thuật
quân sự và thậm chí cũng không phải là trình độ huấn luyện chiến đấu
cao của sỹ quan và binh lính, mà là tinh thần chiến đấu, - nhân dân Việt
Nam luôn có tính thần chiến đấu cực kỳ cao.
Lịch
sử QĐNDVN bắt đầu từ việc thành lập một đội quân thường trực không lớn
từ các đội du kích của những người cộng sản Việt Nam chống lại thực dân
Pháp và đội quân chiếm đóng Nhật Bản. Quân số của đội (lúc đầu) chỉ vẻn
vẹn có 34 chiến sỹ.
Vũ khí khi đó có 1 khẩu súng
máy, 17 súng trường, 14 súng kíp và 2 khẩu súng ngắn. Nhưng chỉ 2 ngày
sau khi thành lập, ngày 24 và 25 tháng 12/1944, đội quân này đã tham
chiến chống quân Pháp và chiếm 2 đồn của Thực dân Pháp – Nà Ngần ở tỉnh
Cao Bằng và Phai khắt ở tỉnh Bắc Cạn.
Chỉ
huy của Đội quân non trẻ đầu tiên của QĐNDVN là Võ Nguyên Giáp – nhà
cách mạng Việt Nam trẻ, - một người mà từ khi còn ở lứa tuổi vị thành
niên, vào giữa những năm 1930 đã tham gia phong trào giải phóng dân tộc
Việt Nam.
Vào thời điểm thành lập đội quân đầu
tiên, Võ Nguyên Giáp mới 33 tuổi. Ông sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá
Tỉnh Quảng Bình, miền Trung Việt Nam. Xin bổ sung thêm thông tin là cha
của Võ Nguyên Giáp, ông nông dân Võ Quang Nghiêm cũng chính là một
thành viên tích cực trong cuộc đấu tranh chống Thực dân Pháp.
Năm
1919, Võ Quang Nghiêm bị bắt và sau đó một thời gian đã chết trong tù
vì bị tra tấn. Em gái (hoặc chị gái) Võ Nguyên Giáp cũng chết trong tù.
Có lẽ, tất cả những cái đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn lý tưởng
sống của chính bản thân Võ Nguyên Giáp.
Trong
thời gian học ở Trường quốc học Huế, ông đã tham gia vào nhóm cách mạng
và trở thành người học trò của Hồ Chí Mình và các đồng chí của ông (Hồ
Chí Minh ) – những người cộng sản. Năm 1927, Võ Nguyên Giáp thậm chí còn
người tổ chức cuộc bãi khóa của các học sinh Trường quốc học Huế, còn
vào năm 1930 đã nhận án tù đầu tiên.
Tuy nhiên,
vào năm 1933, sau khi được tự do, ông đã thi đậu vào Trường đại học tổng
hợp Hà Nội và mấy năm sau đó đã tốt nghiệp trường này. Nhưng không phải
ngành luật, mà là lịch sử quân sự mới là niềm đam mê của Võ Nguyên
Giáp. Ngay từ lúc đó, ở một con người hoàn toàn dân sự như ông, đã xuất
hiện tài năng của một nhà cầm quân tương lai.
Khi
Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, Võ Nguyên Giáp đang ở Trung
Quốc. Trong thời gian đó, đã có nhiều sự kiện bi thảm xảy ra trong gia
đình ông – Vợ Võ Nguyên Giáp là Minh Thái bị hành hình, còn con gái ông
cũng bị chết.
Còn về phần mình, Võ Nguyên Giáp
nhận chỉ thị của Hồ Chí Minh quay trở về Việt Nam để hoạt động bí mật,
và ông đã thực hiện chỉ thị đó. Năm 1944, từ những toán quân khỏi nghĩa
rời rạc, ông đã tập hợp được một đội quân có tổ chức đầu tiên làm hạt
nhân của lực lượng vũ trang khởi nghĩa.
Do quân số
của các đội quân du kích không lớn, thời gian đầu họ chỉ tiến hành các
chiến dịch chống lại các phân đội ít người của Đội quân thuộc địa Pháp, -
nhiều hơn cả là tấn công các đồn riêng rẽ ở một số tỉnh.
Tuy
nhiên, quân số trong Lực lượng vũ trang của những người yêu nước Việt
Nam ngày càng tăng lên và đến tháng 4/1945 đã lên đến 1.000 chiến sỹ.
Tháng 8/1945, các đội quân Việt Minh chiếm Hà Nội. Vua Bảo Đại của Việt
Nam thoái vị.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới
thành lập xác định một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong thời kỳ đầu là
xây dựng và củng cố Lực lượng vũ trang của chính mình. Bởi vì Thực dân
Pháp không hề có ý định chịu mất một trong những thuộc địa quan trọng
bậc nhất ở Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Để có
thể chống lại Quân đội Pháp một cách hiệu quả, không chỉ cần trang bị
tốt cho Quân đội và đào tạo huấn luyện chỉ huy và chiến sỹ, mà còn phải
tái cơ cấu tổ chức theo những nguyên tắc truyền thống của một tổ chức vũ
trang.
Năm 1946, Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất bắt
đầu. Trong thời gian đầu lực lượng của những người yêu nước Việt Nam
thất bại trước Quân đội Pháp bởi vì thua kém họ (Quân Pháp) ở nhiều khía
cạnh.
Tuy nhiên, sau đó, Vệ quốc quân bắt đầu
được tái tổ chức. Cụ thể, ngày 7/1/1947, trung đoàn bộ binh số 102 được
thành lập và đây là trung đoàn chính quy đầu tiên của Vệ Quốc quân. Sau
đó gần 3 năm, ngày 4/11/1949, Vệ Quốc quân được đổi tên thành Quân đội
Nhân dân Việt Nam.
Công tác tuyển quân bắt đầu
được thực hiện bằng cách gọi công dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhập
ngũ, chứ không phải chỉ tuyển chọn những người tình nguyện như trước đó.
Đến thời gian đó, quân số của QĐNDVN đã lên tới hơn 40.000 người.
QĐNDVN lúc đó đã có 2 sư đoàn và một số trung đoàn bộ binh. QĐNDVN tiếp
tục lớn mạnh và các đơn vị chính quy tiếp tục được thành lập.
Chính
khoảng thời gian từ năm 1947 đến năm 1951 là giai đoạn quyết định để
xây dựng QĐNDVN và biến nó thành một lực lượng có khả năng chiến đấu
cao. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Bộ tư lệnh QĐNDVN trong việc
phát triển và cùng cố lực lượng, đến năm 1949, QĐNDVN đã không chỉ được
tăng được quân số và thành lập 5 sư đoàn bộ binh đủ quân mà còn đấy mạnh
các hoạt động tác chiến chống lại Quân Pháp.
Năm
1950, QĐNDVN nắm quyền kiểm soát biên giới với Trung Quốc, và sau đó dễ
dàng tiếp nhận vũ khí và các sự hỗ trợ khác từ phía Trung Quốc .
Chiến
thắng mang tính thời đại đầu tiên của QĐNDVN là cuộc bao vây Tập đoàn
cứ điểm Điện Biên Phủ tháng 3- tháng 5/1954 với kết cục là Quân Pháp
thất bại thảm hại.
Chính Võ Nguyên Giáp là người
trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ và ông đã chứng tỏ mình là
nhà cầm quân tài năng hơn nhiều các tướng lĩnh và những sỹ quan cao cấp
nhà nghề của Quân đội Pháp.
Sau khi Quân Pháp ở
Điện Biên Phủ đầu hàng, có tới gần 10.000 quân nhân Pháp bị bắt làm tù
binh. Thất bại tại Điện Biên Phủ đã làm cả xã hội Pháp bị sốc nặng và
dẫn tới việc kết thúc cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.
Giai
đoạn sau Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất là giai đoạn tiếp tục
củng cố và tăng cường sức mạnh của QĐNDVN. Năm 1955, Hải quân Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa được thành lập, còn vào năm 1958 - thành lập Bộ đội
biên phòng.
Từ năm 1951, QĐNDVN đã có phân đội
(đơn vị) pháo binh đầu tiên cấp tiểu đoàn, vào năm 1959, thành lập trung
đoàn tăng số 202 được trang bị xe tăng Xô Viết. Năm 1963, thành lập
Không quân Việt Nam. QĐNDVN dần trở thành một trong những quân đội mạnh
nhất ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Công tác
(giáo dục) đạo đức - tâm lý (nguyên văn – tức giáo dục chính trị - tư
tưởng) trong các phân đội và binh đoàn QĐNDVN rất được chú trọng. Các
quân nhân QĐNDVN có tính thần và động cơ chiến đấu cao hơn hẳn so với
các sỹ quan và binh sỹ Các lực lượng vũ trang Nam Việt Nam (Việt Nam
Cộng hòa).
Đây là một nhân tố quyết định dẫn đến
lại chiến thắng của QĐNDVN trước Quân xâm lược Mỹ và các đồng minh cùng
chư hầu của Mỹ trong cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai.
Những
thử thách nghiêm trọng nhất đối với QĐNDVN, cũng như toàn thể nhân dân
Việt Nam nói chung chính là cuộc Chiến tranh Đông Đương lần thứ hai, -
trong cuộc chiến tranh này Việt Nam, Lào và Căm Pu Chia phải đối đầu với
một cuộc xâm lược từ phía Mỹ và rất nhiều đồng minh của Mỹ, trong đó có
các Lực lượng vũ trang Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng hòa).
Chiến
trường chủ yếu trong Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai là chiến
trường Việt Nam, - từ thời điểm các du kích cộng sản tại Miền Nam Việt
Nam bắt đầu chiến đấu chống lại Chính quyền Nam Việt Nam thân Mỹ.
Sau
đó , ngoài các du kích Nam Việt Nam , các lực lượng vũ trang Việt Nam
đân chủ cộng hòa – tức QĐNDVN cũng bắt đầu tham chiến . Chiến tranh Việt
Nam kéo dài từ năm 1957 đến năm 1975 .
Các năm từ
1965 đến 1973 là thời kỳ mà sự can thiệp quân sự của Mỹ lên đến đỉnh
điểm. Trong nhiều năm liền của cuộc chiến tranh đẫm máu này, người chỉ
huy QĐNDVN vẫn là Võ Nguyên Giáp. Chỉ đến năm 1974, Đại tướng Văn Tiến
Dũng (1917 -2002) – cũng là một cựu chiến binh của cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc mới thay ông giữ chức Tổng Tư lệnh.
Chính
Đại tướng Dũng là người chỉ huy Cuộc tổng tổng tấn công mùa xuân năm
1975 giành thắng lợi hoàn toàn và thống nhất Việt Nam. Sau đó, cũng dưới
sự chỉ huy cũng của Tướng Văn Tiến Dũng, QĐNDVN đã lật đổ chế độ Polpot
ở nước láng giềng Cămpuchia.
Sau những thử thách,
thử lửa nghiệt ngã nhất qua chiến đấu trong Cuộc Chiến tranh Đông Dương
lần thứ hai, QĐNDVN đã trở thành một quân đội mạnh nhất tại Đông Nam Á.
Thậm chí cả Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa cũng khó đối đầu được
với QĐNDVN.
Năm 1979, khi bắt đầu cuộc xung đột vũ
trang giữa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, QĐNDVN lại một lần
nữa đứng trên đỉnh cao (giành chiến thắng), bất chấp cán cân lực lượng
không thể so sánh giữa một nước Việt Nam không lớn với một quốc gia đông
dân số nhất thế giới.
Trong suốt lịch sử của minh, QĐNDVN duy trì quan hệ
chặt chẽ với Liên Xô. Trong trang bị của QĐNDVN có trang bị kỹ thuật
quân sự Xô Viết , các chuyên gia quân sự Xô Viết đã từng có mặt tại Việt
Nam , nhiều quân nhân Việt Nam được đào tạo tại các học viên , nhà
trường quân sự Liên Xô .
Tỷ lệ viện trợ quân sự Xô
Viết tăng lên rất mạnh sau khi quan hệ Việt Nam – Trung Quốc xấu đi
(trong các năm 1950 -1960, Trung Quốc đã giữ vai trò chủ yếu trong hỗ
trợ quân sự cho QĐNDVN và các du kích Mặt trận giải phóng dân tộc Miền
Nam Việt Nam đang chiến đấu)
Hiện
nay, QĐNDVN là một trong những lực lượng vũ trang mạnh nhất Đông Nam Á.
Trong biên chế của QĐNDVN có Lục quân, Bộ đội biên phòng, Hải quân
(không chỉ có hạm đội tàu, mà còn có lính thủy đánh bộ và Lực lượng bảo
vệ bờ biển), Không quân (trong đó có Bộ đội phòng không).
Trong
biên chế tổ chức của Lục quân có 7 quân khu, 4 quân đoàn và Bộ Tư lệnh
bảo vệ thủ đô. Trong biên chế của các quân khu có 21 sư đoàn bộ binh, 7
sư đoàn xây dựng quân sự (nguyên văn) ( Quân đội tham gia tích cực vào
các lĩnh vực hoạt động kinh tế khác nhau), 3 lữ đoàn pháo binh, 3 lữ
đoàn phòng không, 5 lữ đoàn công binh, 4 trung đoàn tăng và 2 trung đoàn
pháo binh, 1 trung đoàn liên lạc.
Ngoài ra, trong
4 quân đoàn – những binh đoàn được huấn luyện tốt hơn và có khả năng
tác chiến tốt hơn cả của QĐNDVN có 11 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn cơ
giới, 2 lữ đoàn tăng, 2 lữ đoàn pháo binh, 2 lữ đoàn công binh, 2 lữ
đoàn phòng không, 2 trung đoàn pháo binh, 1 trung đoàn tăng, một trung
đoàn liên lạc, 1 trung đoàn công binh và 1 trung đoàn đặc nhiệm.
Vấn
đề chủ yếu của Lục quân là phương tiện kỹ thuật lạc hậu. Nếu như Không
quân và Hải quân Việt Nam đang bắt đầu được hiện đại hóa, thì trong
trang bị của Lục quân Việt Nam vẫn còn các xe tăng, BTR (xe vận tải bọc
thép), pháo do Liên Xô sản xuất.
Không quân Việt Nam có 3 sư đoàn không quân và 6 sư đoàn phòng không.
Đặc
điểm nối bật của QĐNDVN – có lực lượng phòng không mặt đất rất mạnh, -
thực tế này liên quan đến Cuộc chiến tranh Việt Nam, khi nước này phải
đánh trả các đợt tấn công ồ ạt của Không quân Mỹ. Mặc dù các phương tiện
phòng không có trong trang bị của QĐNDVN đã cũ, nhưng số lượng rất ấn
tượng.
Thời gian gần đây, Việt Nam đang đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hệ thống phòng không của mình.
Hiện
nay, (lực lượng phòng không) QĐNDVN có trong trang bị 9 tiểu đoàn tên
lửa phòng không “Kvadrat”, 50 tiểu đoàn “S-75”, 2 tiểu đoàn S-300PS, 20
tổ hợp tên lửa phòng không “Strela-10”. Trong tương lai sẽ có 4-6 tiểu
đoàn “Buk-M2” và 8-12 tổ hợp phòn không “Pantsir-S1”
Hải
quân Việt Nam cũng đang từng bước được tái trang bị với sự hỗ trợ của
Nga. Cụ thể, trong trang bị của Hải quân Việt Nam có các tàu ngầm do Nga
sản xuất, các tàu tuần tiễu và tàu tên lửa Nga.
Tiềm
lực của Hải quân Việt Nam ngày càng tăng. Hợp đồng đáng kể nhất là hợp
đồng Việt Nam mua của Liên Bang Nga 6 tàu ngầm điện – diesel đa năng dự
án 636.1 “Varshavianka”.
Việt Nam đang dần tăng
cường lực lượng không quân hải quân vì hiểu rất rõ ý nghĩa của nó trong
phòng thủ biên giới biển và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Việt Nam.
Bộ đội tên lửa bờ của Việt Nam cũng được trang bị không tồi với các tổ hợp tên lửa do Liên Xô, Nga và Ấn Độ sản xuất.
Và
như vậy, QĐNDVN vào dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập của mình là một
lực lượng rất mạnh. Trên thực tế, chỉ có một quốc gia duy nhất trong khu
vực có tiềm lực quân sự lớn hơn Việt Nam là Trung Quốc. Trong số các
nước láng giềng, dĩ nhiên, Việt Nam là nước có lực lượng vũ trang mạnh
nhất.
Đối với nước Nga, quan hệ hợp tác quân sự-
chính trị và hợp tác quân sự - kỹ thuật với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam rất được quan tâm – sự quan tâm lớn này không chỉ xuất phát từ
các mối quan hệ hữu nghị bền vững lâu dài , mà còn từ những tính toán
mang tính chiến lược.
Sự nghiệp tiếp tục củng cố
khả năng chiến đấu của QĐNDVN dĩ nhiên, sẽ phụ thuộc cả vào chính sách
của quốc gia này trong việc mua sẵm vũ khí, trong đó có vũ khí từ Liên
Bang Nga.
Lê Hùng - Nguyễn Hoàng (dịch
Chọn ai là người tài giỏi nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có thể nói lên con người bạn
MinhLupin |
12
Tam Quốc Diễn Nghĩa là tác phẩm kinh điển mà bất cứ ai đều đã từng
xem qua ít nhất một lần trong đời, nhưng câu chuyện ai là người tài giỏi
nhất thì vẫn chưa bao giờ có hồi kết.
Những nhân vật trong Tam Quốc
luôn có những nét rất riêng, những tài năng rất đặc biệt đã làm nên
thương hiệu của họ, hãy chọn cho mình một nhân vật dưới đây mà bạn cho
là tài giỏi nhất, và bạn sẽ bất ngờ về những dự đoán phía dưới đấy! 1. Gia Cát Lượng
Đây
là nhân vật được nhiều người yêu thích nhất, gắn liền với nhiều điển
tích nhất, ông sở hữu trí tuệ siêu phàm, lòng trung thành tuyệt đối và
nhiều hoài bão, Khổng Minh luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho danh hiệu
"người tài giỏi nhất Tam Quốc".
Điểm yếu của ông là sự tự tin hơi quá khiến các tướng lĩnh lúc mới đầu không được thích cho lắm. 2. Tào Tháo
Là
nhân vật phản diện, Tào Tháo được khắc họa như một "kẻ gian xảo", nhưng
bản chất phía sau ông lại là một tư chất anh hùng ít ai sánh kịp, một
bộ óc thông minh và khéo léo, một khả năng lãnh đạo tuyệt vời và tham
vọng lớn.
Điểm yếu của ông là tính đa nghi, và nó đã khiến ông nhiều lần phạm sai lầm. 3. Quan Vũ
Đầy
đủ nhân, trí, dũng, Quan Vũ là nhân vật được nhiều người trẻ yêu thích,
ông có lòng trung thành đặc biệt,và sức mạnh chỉ sau "nhân trung Lã
Bố", Quan Vũ là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho thành công
của Thục Quốc.
Điểm yếu của ông là tính ngạo mạn, coi thường người khác. 4. Lưu Bị
Không
thể bỏ qua ông trong danh sách này, phẩm chất anh hùng mà Tào Tháo phải
kính nể, sự điềm đạm, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và khả năng lấy
lòng người ít ai có được, Lưu Bị là người được đem ra tranh luận nhiều
nhất trong Tam Quốc.
Điểm yếu của ông là nữ sắc. 5. Tôn Quyền
So
về phẩm chất anh hùng, tài năng lãnh đạo, Tôn Quyền không hề thua kém
Lưu Bị hay Tào Tháo, ông còn là người rất thông minh và khéo léo, một
"anh hùng xuất thiếu niên" thực sự, đến nay nhiều người vẫn chưa đánh
giá đúng khả năng của ông.
Tôn Quyền không có điểm yếu rõ ràng nào cả! 6. Tư Mã Ý
Là
người "sinh sau đẻ muộn", Tư Mã Ý chỉ có một đối thủ duy nhất là Gia
Cát Lượng, nếu so về tài dụng binh, có lẽ ông còn thua Gia Cát Lượng một
chút, nhưng về khả năng lãnh đạo, toan tính sâu xa và tham vọng, Tư Mã Ý
sẽ được đánh giá cao hơn.
Đặc biệt, Tư Mã Ý còn là người sẵn sàng
nhịn nhục ôm hoài bão lớn, kế hoạch được xây dựng 20 năm, và kết quả đã
là người thống nhất thiên hạ.
Tư Mã Ý cũng không có điểm yếu rõ ràng nào cả! Và đây là đáp án cho sự lựa chọn của bạn! 1. Nếu bạn chọn Gia Cát Lượng
Bạn
là người đơn giản và nghiêm túc, bạn ít khi nghi ngờ người khác và luôn
sống thực với bản thân, bạn có thiên phú về những con số và tư duy
logic.
Trong công việc và cuộc sống, bạn luôn tìm những cách khá
phức tạp để giải quyết vấn đề, điều đó dẫn đến việc đôi khi bạn bế tắc
và mệt mỏi, điểm còn thiếu của bạn chính là chưa biết cách giải tỏa tốt
nhất cho sự mệt mỏi đó. 2. Nếu bạn chọn Tào Tháo
Bạn
là người tham vọng, có nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, bạn ghét "trẻ
trâu" và những đứa "sinh ra đã giàu", bạn có năng lực về lãnh đạo và khả
năng thuyết phục người khác ít ai sánh kịp.
Trong công việc, bạn
khá vất vả, bạn sẽ trải qua nhiều công việc khác nhau trong cuộc đời,
nhưng cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc bạn tự đứng ra làm chủ, thời gian
chỉ là sớm hay muộn.
Trong cuộc sống, bạn khá nhiều suy nghĩ và
trăn trở, nên vấn đề tình yêu và lập gia đình của bạn sẽ một là rất sớm
hai là rất muộn, bạn cũng không giỏi về phán đoán con gái và nhu cầu của
họ. 3. Nếu bạn chọn Quan Vũ
Bạn là người hào sảng,
vui vẻ và rất nhiều bạn bè, bạn ham các cuộc vui chơi và nhậu nhẹt,
nhưng cũng là người khá nghiêm túc trong công việc.
Trong cuộc
sống, bạn sống thoải mái và vô tư nên chẳng phải lo nghĩ hay stress quá
nhiều, bạn không quá tham vọng và cuộc sống của bạn sẽ luôn là sống cho
ngày hôm nay. 4. Nếu bạn chọn Lưu Bị
Bạn là người khá
thâm sâu khó lường, ít ai đoán biết được suy nghĩ của bạn, vẻ bề ngoài
và tính cách của bạn có vẻ không ăn nhập cho lắm, bạn cũng thường hay
làm những việc bản thân không thích để làm vừa lòng người khác.
Trong
công việc và cuộc sống, bạn là người phức tạp, nhiều luồng suy nghĩ nên
chỉ có hai khả năng, một bạn sẽ thành công, hai là bạn sẽ thất bại, bạn
không phải mẫu người bình thường như những người khác. 5. Nếu bạn chọn Tôn Quyền
Bạn
là một lãng tử đào hoa, các cô gái thường vây quanh bạn, nội tâm bạn
khá phức tạp hay lo nghĩ, bạn rất thông minh và giỏi về các vấn đề xã
hội, bạn cũng có tài năng tiềm ẩn về nghệ thuật.
Trong công việc,
bạn không phải người chăm chỉ nhưng biết cách chăm chỉ khi cần, công
việc của bạn cũng khá thuận buồm xuôi gió, và bạn cũng tạm hài lòng về
điều đó. 6. Nếu bạn chọn Tư Mã Ý
Bạn là một nhà lãnh
đạo trong tương lai, bạn thông minh và rất có ý chí phấn đấu, bạn coi
trọng kết quả hơn bất cứ thứ gì khác, nếu gặp thời, bạn có thể là một
người trên vạn người.
Trong công việc, bạn luôn ở những vị trí
điều hành và "sếp", còn trong cuộc sống, bạn rất ít bạn bè thực sự, còn
các mối quan hệ xã giao thì nhiều.
theo Trí Thức Trẻ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Niềm tin xã hội, niềm tin thị trường được nâng cao
0
Phú Khánh
ANTD.VN - Sáng 28-12, phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến cuối năm
2016 của Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đã nêu bật 10 kết quả tích cực và 9 hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong
năm qua.
Thủ tướng gặp gỡ, trò chuyện với người dân tại Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội ngày 6-12-2016
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây
là cuộc họp hết sức quan trọng để cùng thảo luận phân tích làm rõ, đánh
giá tình hình 2016, đặc biệt là những hạn chế tồn tại yếu kém để tập
trung vào các nhiệm vụ giải pháp lớn trong năm 2017.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá, nhìn lại năm 2016, đất nước ta phải
đối mặt với nhiều tình hình khó khăn. Theo Thủ tướng Chính phủ, năm qua,
Việt Nam phải đối mặt với thiên tai khốc liệt. Đến nay, miền Trung vẫn
phải đối mặt với lũ lụt tàn phá nặng nề. Cùng với đó là nhiều hạn chế
của nền kinh tế: sức cạnh tranh thấp, quản lý doanh nghiệp Nhà nước kém,
gây thất thoát... Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải
pháp đồng bộ; quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính kiến tạo, hành
động, phục vụ...
Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nêu bật 10 kết quả nổi bật
trong năm 2016. Trước tiên, năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính
phủ, sự nỗ lực của các bộ ngành, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn
được đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng dưới 5%, GDP ước tăng 6,21%.
Năm 2016 cũng là năm có kết quả phát triển doanh nghiệp khởi sắc. Cả
nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094
tỷ đồng (tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và 48% về số vốn so với
cùng kỳ 2015).
Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện. Năm 2016
cũng ghi dấu ấn với kỷ lục thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Số vốn FDI
tính đến 26-12 ước đạt 15,8 tỷ USD, tổng vốn đăng ký ước đạt 24,372 tỷ
USD...
Với nhiều biện pháp hiệu quả, khu vực dịch vụ, du lịch cả nước khởi
sắc với con số kỷ lục thu hút trên 10 triệu lượt khách quốc tế.
Bên cạnh đó, Việt Nam tăng 9 bậc trong xếp hạng môi trường đầu tư,
kinh doanh. Môi trường kinh doanh được cải thiện; Xây dựng nông thôn mới
được triển khai rộng rãi; các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ; công
tác xây dựng pháp luật được chú trọng; tăng cường kỷ cương kỷ luật, hiệu
quả điều hành, chống tham nhũng lãng phí.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị đã vào
cuộc, tập trung phòng chống thiên tai, ứng phó biển đổi khí hậu với
phương châm: “Không để người dân nào đứt bữa, bệnh tật vì thiên tai”.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá: "Niềm tin xã hội, niềm tin thị trường
đã được nâng cao". Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả nổi bật, Thủ tướng
Chính phủ cũng chỉ rõ 9 hạn chế tồn tại như: Công nghiệp khai khoáng
giảm mạnh; Thiên tai, hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng; Sự cố môi trường gây
hậu quả nghiêm trọng; Các dự án nghìn tỷ gây mất vốn; Các ngân hàng
thương mại vẫn tiềm ẩn rủi ro cao; Xảy ra nhiều vụ cháy nổ, tai nạn giao
thông nghiêm trọng; Nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng vẫn xảy ra; có sai
phạm trong công tác cán bộ; Chỉ số năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo
giảm 4 bậc.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại hội nghị các thảo luận tập trung vào
các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. “Không cần báo cáo thành tích, phải
đi thẳng vào vấn đề. Tập trung bàn về cách làm, phương thức thực hiện,
chỉ đạo", Thủ tướng nói.
Lỗ hổng an ninh nghiêm trọng
28/12/2016 22:24
Sau khi cán chết 12 người, làm bị thương 48 người ở Berlin - Đức, Anis
Amri di chuyển gần 1.000 km đến Pháp và Ý trong tình trạng có lệnh truy
nã quốc tế đỏ mà không bị phát hiện!
Anis Amri chỉ bị tiêu diệt một cách tình cờ ở TP Milan trong một vụ
kiểm tra giấy tờ bình thường của 2 cảnh sát viên Ý. Nếu Anis không vội
vã rút súng bắn vào cảnh sát thì có lẽ gã không chết và khai ra nhiều
điều bổ ích cho các cơ quan an ninh Đức, Pháp, Ý. Ung dung đào thoát
Vụ việc đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Tại sao một tội phạm có danh
tính, có hình ảnh loan truyền dày đặc trên các phương tiện truyền thông
đại chúng, có lệnh truy nã quốc tế lại có thể ung dung vượt qua biên
giới Đức, Pháp, Ý rồi đàng hoàng dùng tiền mặt mua vé tàu lửa (từ Đức
đến Lyon - Pháp) và vé tàu cao tốc (từ Lyon đến Milan)? Rõ ràng, đã có
những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác phòng chống khủng bố ở châu Âu.
Câu hỏi đặt ra cho nhà chức trách Đức là tại sao cảnh sát và cơ quan
an ninh không thể ngăn chặn Anis vượt biên qua Pháp 48 giờ sau khi gây
ra cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong vài chục năm qua tại Đức?
Hệ thống camera an ninh ghi hình Anis Amri tại nhà ga TP Milan - Ý Ảnh: BFMTV
Như đã kể, Đức đã tỏ ra hết sức cảnh giác đối với Anis khi gã từ Ý
vào nước Đức hồi tháng 7-2015. Đức dứt khoát bác bỏ đơn xin tị nạn của
đương sự và có ý định trục xuất Anis ngay từ đầu. Song, do Tunisia trì
hoãn, không nhận nên Đức đành cấp giấy tạm trú cho Anis chờ ngày Tunisia
hoàn tất những thủ tục cần thiết. Nhất cử nhất động của gã đều bị theo
dõi từ tháng 3 đến tháng 9-2016 nhưng sau đó, cuộc điều tra và theo dõi
bị đình chỉ với lý do “không đủ chứng cứ cần thiết”.
Có những tình tiết kỳ lạ khiến người ta không khỏi băn khoăn về tính chuyên nghiệp của cảnh sát. Ngoài chuyện bắt lầm một người nhập cư
Pakistan 23 tuổi và phải thả ngay chỉ sau 2 giờ còn có vụ này: Chiều
21-12, khi cảnh sát trang bị vũ khí tận răng bí mật vây ráp trại tị nạn
Emmerich - nơi Anis tạm trú, một sĩ quan cấp cao phát hiện trát lệnh bắt
giữ gã có sai sót phải chỉnh sửa. Báo chí hay tin ùa tới rần rần với
một rừng ống kính. Cư dân trại tị nạn rúng động, đối tượng nếu có mặt
cũng đã dư thời gian đối phó. Mãi đến sáng 22-12, cuộc đột kích mới bắt
đầu. Lúc đó Anis đã có mặt ở Pháp! Thiếu người, công nghệ lạc hậu
Công tác tình báo Đức cũng không hiệu quả gì hơn. BFV (Cục Tình báo
nội địa) đã biết Anis hay lui tới một thánh đường Hồi giáo chứa chấp
nhiều phần tử cực đoan
ở quận Moabit thuộc Berlin vài ngày trước khi cướp xe tải tông chết cả
chục người đi chợ Giáng sinh đêm 19-12. Sau khi gây án, Anis đã quay trở
lại thánh đường này. Hệ thống camera an ninh của thánh đường đã ghi lại
hình ảnh Anis và được đài truyền hình RBB phát sóng hôm 22-12. BFV đã
bỏ lỡ cơ hội tóm được thủ phạm.
Giải thích sự yếu kém của các cơ quan tình báo Đức, chuyên gia David
Khalfa thuộc Viện An ninh và Triển vọng ở châu Âu nhận xét: “Trước làn
sóng nhập cư gần 1 triệu người, bộ máy an ninh Đức thiếu nhân sự trầm
trọng. BFV và BND (Cục Phản gián đối ngoại) xưa nay chỉ giỏi giám sát
những phần tử tân phát xít và cực đoan cánh tả. Vì không được trang bị
công nghệ thu thập thông tin tình báo tiên tiến chống khủng bố nên có thể hiểu tại sao họ yếu kém”.
Cộng hòa Liên bang Đức có 16 bang mà mỗi bang có Bộ Nội vụ, cơ quan
cảnh sát và tình báo riêng. Vì vậy, việc phối hợp và chia sẻ thông tin
giữa địa phương với trung ương thường không đáp ứng yêu cầu.
Armin Laschet, Phó Chủ tịch Đảng CDU cầm quyền, từng chỉ ra rằng việc
các cơ quan cảnh sát địa phương hoạt động độc lập là một cản ngại không
nhỏ trong công tác chống khủng bố. Đức thành lập Trung tâm Chống khủng
bố GTAZ từ năm 2004 và Trung tâm Dữ liệu chống khủng bố từ năm 2007
nhưng sự phối hợp giữa GTAZ và các cơ quan an ninh cấp bang khá lỏng
lẻo.
Theo tiết lộ của ông Laschet, đôi lúc địa phương này đùn đẩy trách
nhiệm cho địa phương khác. Ví dụ, khi Anis di chuyển từ bang
Nordrhein-Westfalen đến Berlin, các nhà điều tra của bang nói: “Hắn đã
đi Berlin, việc của chúng tôi đến đây là hết. Trách nhiệm từ nay thuộc
về Berlin”. Pháp cũng lo ngay ngáy
Trên đường chạy trốn, Anis Amri đã vượt biên qua Pháp. Ngày 22-12, hệ
thống camera an ninh ở nhà ga xe lửa Lyon-Part-Dieu đã ghi được hình
ảnh Anis đi một mình, đầu đội nón bê-rê, vai đeo balô. Từ đây, gã dùng
tiền mặt mua vé tàu cao tốc đến Milan.
Sau khi thông tin này được đăng tải trên báo chí, nghị sĩ Pháp
Thierry Solère đặt vấn đề: “Tại sao trong khi bị lực lượng cảnh sát toàn
châu Âu truy nã, nghi phạm có vũ khí vẫn có thể vào một trong những
thành phố lớn nhất của Pháp - nơi có hệ thống giám sát bằng camera, rồi
mua vé tàu đến Ý mà hệ thống an ninh của chúng ta không thể phát hiện?”.
Ông Solère yêu cầu có một cuộc điều tra nghiêm túc nhằm tránh tai họa
khủng bố sau này.
Không gian Schengen có vấn đề
Sau khi nghị sĩ Pháp Thierry Solère đặt nghi vấn về những lỗ hổng an
ninh của không gian Schengen - hiệp ước về sự tự do qua lại biên giới
của công dân EU (Liên hiệp châu Âu), bà Marine Le Pen, Chủ tịch Đảng Mặt
trận Quốc gia cực hữu, đã đi xa hơn: “Đây là một chỉ dấu thảm họa về
mặt an ninh của không gian Schengen”.
Bà Le Pen đang hô hào bãi bỏ không gian Schengen, tái lập biên giới
từng quốc gia với khẩu hiệu vận động tranh cử “Thời đại biên giới đã trở
lại”. Ý tưởng của bà Le Pen - ứng cử viên tiềm năng tổng thống Pháp năm
2017 - có thể xa lạ nhưng trong xu hướng của thời đại, khi người dân
Anh quyết định chia tay EU và cử tri Mỹ chọn tỉ phú Donald Trump - một
doanh nhân không có chút kinh nghiệm chính trị - làm tổng thống thì đối
với một bộ phận người Pháp, ý tưởng đó không tồi.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 26-12
NGUYỄN CAO
Nhìn lại thế giới năm 2016: Bán đảo Triều Tiên không hạ nhiệt
Bản tin truyền hình Hàn Quốc về một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Năm 2016 chứng kiến hàng loạt các hoạt động làm gia tăng khủng hoảng
trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó có các vụ thử hạt nhân và phóng tên
lửa của Triều Tiên cũng như các cuộc tập trận quy mô lớn của Mỹ và Hàn
Quốc.
Những vụ việc này khiến tình trạng đối đầu trên bán đảo chẳng những
không hạ nhiệt mà còn trầm trọng thêm, và đẩy tình hình an ninh chính
trị ở Đông Bắc Á thêm xấu đi.
Tháng 1 và tháng 9/2016, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ
tư và thứ năm. Việc Bình Nhưỡng tăng tốc theo hướng “quốc gia sở hữu vũ
khí hạt nhân” khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên xuất hiện những đặc
điểm mới.
Thứ nhất, việc đẩy nhanh các bước phát triển vũ khí hạt nhân và phóng
thử tên lửa cho thấy nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành các vụ thử
hạt nhân mới trong thời gian tới. Thứ hai, các vụ thử hạt nhân trong năm
qua đã làm thay đổi địa vị “bị động chiến lược” của nước này, và một
lần nữa trở thành tâm điểm của các phương tiện truyền thông thế giới.
Sau vụ thử hạt nhân (mà Bình Nhưỡng tuyên bố là thử bom H) hôm 6/1 và
một loạt vụ thử tên lửa thể hiện rõ quyết tâm theo đuổi các vũ khí chiến
lược của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã công bố việc triển khai Hệ thống
phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên Bán đảo Triều
Tiên vào năm 2017, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
Và dường như để đáp trả động thái trên của Mỹ-Hàn, Triều Tiên đã tiến
hành phóng tên lửa đạn đạo SLBM KN-11 và đặc biệt là vụ thử hạt nhân
ngày 9/9.
Vụ thử hạt nhân ngầm dưới mặt đất lần thứ 5 và lớn nhất của Triều Tiên ở
gần làng Punggye-ri này cùng với một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo được
tiến hành trong năm nay khiến cộng đồng quốc tế một lần nữa đứng giữa
hai sự lựa chọn khó khăn là giải pháp quân sự hay ngoại giao.
Sau nhiều lần trì hoãn do bất đồng trong việc đưa ra cách thức đối phó
với các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong năm nay, ngày
30/11 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết
2321 siết chặt trừng phạt Triều Tiên liên quan vụ thử hạt nhân lần thứ
năm của nước này. Với nghị quyết này, các nước thành viên Hội đồng Bảo
an hy vọng sẽ tạo đủ áp lực để buộc Bình Nhưỡng phải giảm bớt căng thẳng
ở khu vực và quay trở lại bàn đàm phán 6 bên.
Theo chuyên gia cấp cao Siegfried S. Hecker đến từ Đại học Stanford
(Mỹ), con đường ngoại giao hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
đã bị đứt đoạn bởi thất bại của các cuộc đàm phán 6 bên vào năm 2009 và
xu hướng nghiêng về chính sách “kiên nhẫn chiến lược” của Chính quyền
Tổng thống Barack Obama, cuối cùng dẫn đến việc lập trường của Triều
Tiên trở nên cứng rắn hơn. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, nhà lãnh
đạo trẻ tuổi của Triều Tiên Kim Jong-un đã đẩy nhanh tiến độ của chương
trình hạt nhân. Vụ thử hạt nhân ngày 9/9 vừa qua là vụ thử thứ 3 dưới
thời của ông.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất rõ ràng trong việc gắn tương lai kinh tế
Triều Tiên với việc nước này trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
được thế giới công nhận. Chính sách phát triển song song kinh tế và vũ
khí hạt nhân này đã được ông Kim Jong-un đề cập trong bài diễn văn tại
Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VII, diễn ra hồi tháng 5/2016,
trong đó phát triển hạt nhân được nhấn mạnh như một lớp bảo vệ và sẽ tạo
cơ hội cho nền kinh tế Triều Tiên phát triển.
Bình Nhưỡng cũng đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
(NPT), đồng thời tương lai của Triều Tiên với tư cách là một nước sở hữu
vũ khí hạt nhân đã được xác lập trong Hiến pháp quốc gia.
Các cuộc đàm phán các cấp trong quá khứ đều thất bại, sự thiếu lòng tin
giữa Bình Nhưỡng và Washington vẫn sâu sắc và mang tính hai chiều, và
bối cảnh địa chính trị xem ra ngày càng ít có lợi cho ngoại giao hơn
trước. Sự sụp đổ của các chính quyền Muammar Gaddafi ở Libya và trước đó
là Saddam Hussein ở Iraq vốn cùng bị Mỹ cáo buộc là sở hữu vũ khí hạt
nhân và vũ khí hóa học, khiến Bình Nhưỡng đề phòng.
Những ví dụ về các nước không tham gia NPT nhưng vẫn cố gắng sở hữu vũ
khí hạt nhân như Ấn Độ, Pakistan hay Israel càng củng cố hơn nữa điều mà
Bình Nhưỡng xem là một tiêu chuẩn kép. Điều đó thúc đẩy quyết tâm của
Bình Nhưỡng sở hữu loại vũ khí răn đe để đối phó với Hàn Quốc và nhất là
Mỹ.
Trong khi đó, việc dùng vũ lực để xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân
của Triều Tiên đang bị cản trở bởi 2 vấn đề chính: đó là không có một
bức tranh hoàn chỉnh về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và cũng
không có bằng chứng đúng đắn về độ xác thực của chương trình hạt nhân
hiện tại của nước này.
Theo giới phân tích quốc tế, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên nói
cho cùng là vấn đề giữa Triều Tiên với Mỹ. Washington thực hiện chiến
lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương, không nôn nóng giải quyết vấn
đề hạt nhân Triều Tiên.
Nhà
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa tầm
trung Musudan tại thành phố Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên. (Ảnh:
Yonhap/TTXVN)
Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục chơi canh bạc có tính toán với Mỹ,
lợi dụng khoảng thời gian trống do các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ và
Hàn Quốc để thúc đẩy chương trình hạt nhân đi vào các giai đoạn cuối.
Ngoài ra, các lợi ích chiến lược cạnh tranh nhau giữa các nước lớn như
Mỹ, Trung Quốc hay Nga cũng khiến cho việc đưa ra một giải pháp đối phó
hiệu quả với Triều Tiên trở nên khó khăn hơn. Nghị quyết 2321 mới đây là
biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên, song nó cũng để ngỏ
cánh cửa cho Bình Nhưỡng và các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán,
thuyết phục Triều Tiên “đóng băng” chương trình hạt nhân, đồng thời yêu
cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự làm gia tăng bầu
không khí chiến tranh trên bán đảo, ảnh hưởng tới việc xây dựng an ninh ở
Đông Bắc Á./.
Mỹ sắp công bố trừng phạt Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử
15:26 28/12/2016
Các quan chức Mỹ tiết lộ Nhà Trắng sắp công bố hàng loạt biện pháp trừng
phạt, cả về kinh tế lẫn ngoại giao, đối với Nga vì cáo buộc Moscow can
thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.
Washington Post ngày 27/12 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết
chính quyền Tổng thống Barack Obama đang hoàn tất chi tiết của kế hoạch
trừng phạt, bao gồm cả trả đũa trên không gian mạng cũng như là biện
pháp ngoại giao. Những phần công khai của kế hoạch dự kiến có thể được
thông báo trong tuần này.
Quan hệ của chính quyền Tổng thống Vladimir
Putin và chính quyền Tổng thống Obama trở nên căng thẳng trong những
ngày cuối cùng của ông Obama sau cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử
Mỹ. Ảnh: AFP.
Chính quyền Obama được cho đang tìm cách cập nhật lại sắc lệnh do ông Obama ký năm 2015 về trừng phạt Nga.
Tháng 4/2015, Tổng thống Obama đã ký sắc lệnh cho phép áp đặt các
biện pháp trừng phạt lên những cá nhân ở nước ngoài tham gia tấn công
hoặc làm gián điệp thương mại trên không gian mạng.
Sắc lệnh này nhắm vào những người tấn công hệ thống máy tính của
những cơ quan hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước Mỹ, cũng như những
người hưởng được lợi thế kinh doanh thông qua các dữ liệu ăn trộm được
bằng tấn công mạng.
Tuy nhiên, các quan chức cũng nhận định Mỹ sẽ khó căn cứ sắc lệnh này
để thực thi lệnh trừng phạt với Nga, trừ khi họ chứng minh được hệ
thống bầu cử đại cử tri của Mỹ là "cơ sở hạ tầng thiết yếu" và Nga đã
thật sự "làm tổn hại" đến hệ thống đó.
Trước đó, giới chức Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã giám sát
việc các cơ quan tình báo Nga thực hiện tấn công bầu cử Mỹ năm 2016 và
giúp ông Donald Trump đắc cử. Tổng thống Barack Obama cho biết
Washington cần và sẽ hành động về việc này.
Nga phủ nhận các cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ.
Phía Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo gay gắt Mỹ đã thay đổi lập trường trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố, trong đó có IS.
Mối quan hệ giữa Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nổi sóng khi Tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa lên tiếng“tố cáo” liên quân do Mỹ
dẫn đầu đang hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố ở Syria, trong đó có cả
nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: IndianExpress.
Với Mỹ, động thái này chẳng khác nào “cú đâm sau lưng” đầy bất ngờ từ chính đồng minh của mình.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua (27/12) tại Ankara, Tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đang ngấm ngầm
hỗ trợ cho các nhóm khủng bố: “Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nói gì lúc
đầu? Họ nói rằng “chúng ta sẽ chiến đấu chống IS tới cùng. Nhưng sự thật
họ lại cáo buộc chúng tôi hỗ trợ IS”. Và giờ chính họ còn ủng hộ cho
các nhóm khủng bố như IS, YPG, PYD. Điều này là rõ ràng. Và chúng tôi có
bằng chứng xác thực bằng hình ảnh và video.”
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn lên tiếng chỉ trích liên quân Mỹ không giữ
đúng cam kết trong cuộc chiến chống IS: “Đáng tiếc là lực lượng liên
quân đã không giữ lời hứa của mình. Họ đã hứa nhưng họ giờ lại đang ở
một lập trường khác. Nhưng bất kể họ có giữ lời hứa hay không, chúng tôi
vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình với quyết tâm cao."
Phản ứng trước tuyên bố mới nhất của ông Erdogan, Bộ Ngoại giao Mỹ
cùng ngày lên tiếng bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington, người phát ngôn
Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định, lời buộc tội này là hết sức phi
lý và vô căn cứ: “Thành thực mà nói cáo buộc này thật lố bịch và không
có cơ sở. Tôi không nghĩ bất kỳ ai khi chứng kiến hoạt động quân sự của
liên quân do Mỹ dẫn đầu tại miền bắc Syria, Iraq lại có thể nói gì hơn
ngoài việc thừa nhận chúng tôi đang 100% góp phần đánh bại và tiêu diệt
IS.”
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từng là đồng minh gắn bó chặt chẽ. Tuy nhiên, mối
quan hệ này bắt đầu xuất hiện những rạn nứt kể từ sau khi nổ ra cuộc đảo
chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/7 vừa qua. Nhiều lãnh đạo
Mỹ đã tỏ ra bất bình khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo
buộc Mỹ hỗ trợ hoặc “chống lưng” cho vụ đảo chính. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ
cũng phàn nàn Mỹ chậm trễ trong việc ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm
nước này cần được trợ giúp nhất.
Một trong những yếu tố tiếp tục đẩy mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào
trạng thái căng thẳng chính là những bất đồng giữa hai bên trong việc
dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại
Mỹ, cũng là nhân vật được cho là kẻ chủ mưu vụ đảo chính bất thành hôm
15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thêm nữa, mối quan hệ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ càng trở nên phức tạp hơn khi
Mỹ ủng hộ cho người Kurd – lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ vẫn xem là “ kẻ thù
không đội trời chung”.
Tất cả những điều này đã dần tạo ra những hố sâu ngăn cách giữa hai
bên, khiến Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc tới những lựa chọn mới có lợi cho nước
này, trong đó có việc tìm đến, khôi phục và thiết lập quan hệ hợp tác
mạnh mẽ với Nga.
Theo giới quan sát, việc Thổ Nhĩ Kỳgia nhập "Bộ ba" những
nước tham gia tiến trình hòa bình Syria (cùng với Nga, Iran) sau khi kế
hoạch của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc giải quyết dứt điểm vấn đề
Syria thất bại, cũng là một tín hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang dần “quay
lưng” với đồng minh Mỹ và tìm cách xích lại gần Nga trong các vấn đề
quốc tế./.
TTO - Ngày 28-12, một vụ tai nạn
giao thông xảy ra tại đường liên xã thuộc địa bàn xã Sông Trầu, huyện
Trảng Bom, Đồng Nai khiến một nhà dân bị đâm sập, nhiều người may mắn
thoát nạn.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: A.L
Thông tin ban đầu, khoảng 17g cùng ngày, xe
cẩu mang biển kiểm soát Bình Dương chạy trên đường liên xã ra hướng thị
trấn Trảng Bom bất ngờ mất lái lao thẳng vào nhà thuốc L.D (ấp 2, xã
Sông Trầu).
Cú tông mạnh khiến toàn bộ hiệu thuốc phía trước và một phần hiên nhà bị đổ sập. Tài xế rời khỏi hiện trường ngay sau đó.
Tại hiện trường, đầu xe cẩu lọt thỏm trong đống đổ nát, nhiều vật
dụng trong nhà vùi dưới bức tường. Cabin xe tải hư hỏng nặng sau tai
nạn. May mắn không có thương vong.
Đầu xe tải bị vùi dưới đống đổ nát của căn nhà - Ảnh: A.L
Theo một người dân chứng kiến vụ việc, khi xe
cẩu còn cách nhà dân bị tông sập khoảng 30m, tài xế hô lớn “chạy đi”.
Một số người trong nhà nghe thấy vậy liền bỏ chạy khỏi nhà và thoát nạn
trong gang tấc.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường ghi nhận vụ
việc, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
A LỘC
Trụ sở HĐND Đà Nẵng sẽ thành bảo tàng lịch sử
10:28 28/12/2016
Trụ sở HĐND Đà Nẵng tại 42 Bạch Đằng sẽ trở thành bảo tàng lịch sử. Lãnh
đạo thành phố giao các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất địa điểm
mới làm trụ sở HĐND.
Sáng 28/12, một cán bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết Ban Thường
vụ Thành ủy đã quyết định trưng dụng trụ sở HĐND thành phố hiện nay (số
42, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu) để xây dựng bảo tàng lịch sử qua
các thời kỳ.
Từ thời Pháp thuộc, địa chỉ 42 Bạch Đằng vốn là Tòa thị chính Đà
Nẵng. Sau khi đất nước thống nhất, nơi đây trở thành trụ sở của UBND
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh, tòa nhà
này là nơi làm việc của UBND TP Đà Nẵng.
Giữa năm 2014, tòa nhà trung tâm hành chính ở đường Trần Phú hoàn
thành, toàn bộ UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành chuyển vào đây làm việc.
Từ đó, trụ sở 42 Bạch Đằng trở thành nơi làm việc của HĐND TP Đà Nẵng.
Theo vị cán bộ trên, Thành ủy Đà Nẵng đang giao các cơ quan chức năng
nghiên cứu đề xuất địa điểm mới để xây trụ sở HĐND thành phố.
Đầu năm 2016, dư luận xôn xao về việc Đà Nẵng sẽ dành khu nhà, đất
tại số 42 Bạch Đằng để phía Trung Quốc mở Tổng Lãnh sự nhưng nhiều lãnh
đạo thành phố đã bác bỏ thông tin trên.
Sau tiếng động lớn, người dân chung cư Bình Khánh (quận 2, TP.HCM) phát hiện hai nạn nhân trên bãi cỏ.
Khoảng 14h ngày 28/12, người dân sống ở chung cư Bình Khánh lô C-D (phường Bình Khánh, quận 2) nghe tiếng động lớn.
Chạy ra xem, nhiều người hốt hoảng khi thấy người đàn ông khoảng 30
tuổi nằm tử vong trên bãi cỏ phía sau chung cư. Cạnh đó, đứa bé gần một
tuổi đang thoi thóp được người dân đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu
nhưng không qua khỏi.
Chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Trai.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 phối hợp cùng các đơn vị
nghiệp vụ TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân
vụ việc.
Một cư dân cho biết, người đàn ông tên H. sống cùng vợ làm ngân hàng.
Cả gia đình mới chuyển đến căn hộ ở lầu 14 sinh sống được vài tháng.
Sáng ngày xảy ra vụ việc hàng xóm vẫn thấy gia đình vui vẻ, 2 vợ chồng
không có mâu thuẫn.
Nơi xảy ra vụ con một tuổi cùng cha rơi từ tầng 14 chung cư
. Ảnh: Google Maps.
(NLĐO)- Bị truy thu hơn 50 tỉ đồng thuế nhập khẩu xe sang Rolls-Royce,
Công ty cổ phần ô tô Regal đã nộp 1,2 tỉ đồng vào ngân sách.
Công ty cổ phần ô tô Regal, đại lý của hãng Rolls-Royce (ảnh) tại Việt Nam, thuộc diện bị truy thu thuế
Trao đổi với báo chí hôm nay, ngày 28-12 về trường hợp một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô bị truy thu thuế,
bà Nguyễn Thu Nhiễu, Phó cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan (Tổng
cục Hải quan), cho biết hiện nay có Công ty cổ phần ô tô Regal (là đại
lý của hãng Rolls-Royce tại Việt Nam) và công ty Tân Thành Đô (nhà phân
phối xe Land Rover và Jaguar) thuộc diện bị truy thu thuế.
Trong đó, qua công tác kiểm tra sau thông quan, Chi cục Kiểm tra sau
thông quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phát hiện và xác định một số sai
phạm của Công ty cổ phần ô tô Regal trong việc không khai báo mối quan
hệ đặc biệt, không khai báo khoản giảm giá tại thời điểm đăng ký tờ khai
hải quan đối với 19 chiếc xe Roll- Royce… Trên cơ sở đó, cơ quan hải
quan đã bác bỏ trị giá giao dịch của Công ty cổ phần ô tô Regal và truy
thu số tiền thuế chênh lệch gần 50 tỉ đồng. Đến nay, công ty Regal đã
thực hiện nộp 1,2 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước và đang thực hiện khiếu
nại theo quy định của pháp luật.
Trong khi đó, Cục Hải quan TP HCM quyết định ấn định thuế và truy thu
thuế đối với Tân Thành Đô sau khi phát hiện việc khai báo trị giá hải
quan thấp, giá xác định trị giá hải quan mà công ty khai báo thấp hơn
giá thị trường và có sự chênh lệch với trị giá khai báo của cơ quan hải
quan. Tổng số tiền truy thu là 719 tỉ đồng đối với 2 loại xe Land Rover
và Jaguar mà công ty này nhập khẩu. Đến nay, Tân Thành Đô chưa nộp số
tiền thuế bị truy thu vào ngân sách nhà nước và đang làm thủ tục khiếu
nại lần 1. Tổng cục hiện đang làm việc với doanh nghiệp này.
Cùng với 2 doanh nghiệp nhập khẩu xe sang
nói trên, công ty CP ô tô Âu Châu, nhà phân phối xe BMW được Bộ Tài
chính đưa vào “tầm ngắm” và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xem
xét khởi tố vụ án đối với những sai phạm của doanh nghiệp này trong hoạt
động nhập khẩu ô tô. Hiện nay đã có hàng chục cán bộ, công chức hải
quan thuộc Cục kiểm tra sau thông quan và Cục Hải quan TP HCM bị tạm
đình chỉ chức vụ, công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan.
T.Hà
Vạn Thịnh Phát đánh rơi dự án công viên cảng Bạch Đằng vào tay Saigontourist
Đường hầm sẽ nối từ cầu Thủ Thiêm 2
đến chân cầu Khánh Hội, thuộc dự án công viên cảng Bạch Đằng do Tổng
công ty Du lịch Sài Gòn làm đầu mối lập đề án
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản các sở, ngành nêu rõ kết luận
của Chủ tịch UBND TP. HCM, ông Nguyễn Thành Phong về dự án công viên
cảng Bạch Đằng.
Theo đó, TP.HCM chấp thuận cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn làm đầu
mối tiếp tục lập đề án chỉnh trang công viên cảng Bạch Đằng mở rộng.
Hạng mục đáng chú ý của dự án này là hầm ven sông chạy dọc đường Tôn Đức
Thắng, từ cầu Thủ Thiêm 2 đến chân cầu Khánh Hội.
UBND TP.HCM yêu cầu, khi làm dự án này cần thiết kế nút giao tại giao
lộ đường Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng và đường dẫn cầu Khánh
Hội. TP.HCM cũng cho phép mở rộng ranh nghiên cứu trùng khớp với ranh
cầu cảng hiện hữu. Việc mở rộng cảng Bạch Đằng theo hướng không làm giảm
chiều rộng mặt sông Sài Gòn.
Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Tổng công ty Du lịch Sài Gòn
nghiên cứu phần ngầm trước tòa nhà Vietcombank và khách sạn Renaissance
trên đường Công trường Mê Linh, kết nối một cách đồng bộ với hệ thống
taxi thủy, tuyến metro số 1 và xe buýt nhánh số 1.
Được biết, Dự án cải tạo công viên cảng Bạch Đằng được UBND TP.HCM
chấp thuận giao cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn vào giữa năm 2013 để
đầu tư khai thác và quản lý bến Bạch Đằng.
Theo quy hoạch 1/500, công viên cảng Bạch Đằng được thiết kế hài hòa,
đối xứng với Quảng trường Trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở bên
kia bờ sông và hài hòa với các công trình, cảnh quan trong khu vực.
Trong đó, lấy công trình Tượng đài Bác Hồ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ làm
điểm nhấn trong khu vực.
Trước đó, vào tháng 5/2016, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
cũng đã đề xuất UBND TP.HCM cho tập đoàn này được tự bỏ kinh phí nghiên
cứu lập báo cáo đề xuất đầu tư dự án Khu Công viên Cảng Du lịch Bạch
Đằng (quận 1).
Theo đề xuất của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, hiện UBND
TP đang kêu gọi tham gia đầu tư dự án trên theo hình thức xã hội hóa
(đoạn từ công viên phía trước Bảo tàng Tôn Đức Thắng đến trước đường Hàm
Nghi) với diện tích diện tích 17,08ha. Trong đó, diện tích mặt đất công
viên là 7,02ha và diện tích mặt nước 10,06ha.
Công ty trên đề xuất tự bỏ kinh phí nghiên cứu lập báo cáo đề xuất
đầu tư khu công viên cảng Bạch Đằng thành công viên , trung tâm thương
mại ngầm, bãi đậu xe ngầm, tầng hầm kỹ thuậtvà hệ thống giao thông kết
nối ngoại vi, bến tàu, bến du lịch…
Sau khi đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, Vạn Thịnh Phát xin được
chấp thuận đầu tư kinh doanh một phần trung tâm thương mại, bãi đậu xe
ngầm. Ngoài ra công ty đề xuất được phép khai thác một số kiôt kinh
doanh ẩm thực trong công viên.
Nguyên Minh
Theo Trí thức trẻ
Công ty 'chơi sang' thưởng 800 nhân viên 1 tuần du lịch du thuyền hạng sang
Toàn
thể hơn 800 nhân viên của một công ty ở Mỹ sẽ có chuyến du lịch miễn
phí một tuần tới Caribe bằng du thuyền hạng sang như là phần thưởng cuối
năm của công ty.
CNN cho biết, để tưởng thưởng
cho nỗ lực của các nhân viên sau một năm làm việc cật lực, giám đốc công
ty Bertch Cabinets ở Waterloo, Iowa (Mỹ) đã mời toàn thể hơn 800 nhân
viên đi du lịch Caribe bằng du thuyền sang trọng.
Theo kế hoạch, cả công ty sẽ đi du lịch vào ngày 8/1 tới và chuyến đi kéo dài một tuần.
Toàn
thể 800 nhân viên của công ty Bertch Cabinets được thưởng đi du lịch 1
tuần ở Caribbean bằng du thuyền sang trọng. Ảnh: CNN
“Chúng
tôi đã đặt bốn máy bay để bay trực tiếp đến Miami vào ngày 8/1 và ở tại
một khách sạn năm sao. Sau đó ngày 9/1, chúng tôi sẽ đến bến cảng và
lên tàu”, Gary Bertch, giám đốc công ty Bertch Cabinets cho biết.
Tuyên
bố trước các nhân viên, ông Bertch nói chuyến đi là phần thưởng dành
cho họ sau khi họ đã giúp công ty đạt được chỉ tiêu trong năm. Một năm
trước, ông đã hứa thưởng nhân viên chuyến du lịch xứng đáng nếu đạt được
chỉ tiêu đề ra.
“Chúng tôi chỉ cố
gắng để tất cả mọi người nỗ lực nhiều hơn một chút để đạt được các chỉ
tiêu đề ra, cả về chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu khách hàng”, ông nói.
Dân trí Nam danh ca người Anh George Michael sẽ được chôn cất cạnh mẹ - bà Lesley Panayiotou tại một nghĩa trang ở bắc London.
Cái chết đột ngột của ngôi sao George Michael vào ngày giáng sinh
vừa qua khiến fans vô cùng bàng hoàng. Người thân và người hâm mộ không
thể tin ông đã ra đi ở tuổi 53. Cái chết của George Michael được cho là
bởi một cơn đau tim. Trước đó danh ca nổi tiếng với bản hit Last
Christmas đã có nhiều năm chiến đấu mới ma túy, bệnh trầm cảm…
Mới đây một nguồn tin thân cận với George Michael đã tiết lộ ông sẽ
được chôn cất tại nghĩa trang Highgate ở Bắc London bên cạnh người mẹ
của mình, bà Lesley Panayiotou.
Andros Georgiou, một người họ hàng của George Michael đau buồn chia
sẻ sau cái chết của ông rằng, khi còn rất trẻ, George Michael đã dự đoán
rằng mình sẽ chết sớm.
“Khi chúng tôi chừng 20, 21 tuổi, George Michael từng nói anh ấy sẽ
chết sớm. Khi ấy tôi nói: “Đừng ngớ ngẩn như thế, anh nói gì vậy”. Giờ
thì anh ấy đi thật rồi,” Andros Georgiou tâm sự.
Sau nhiều năm gắn bó, cuối cùng hai anh em họ đã xa nhau vì một số
bất đồng. Gần đây cặp đôi có ý định hàn gắn tình cảm nhưng kế hoạch chưa
thành thì Michael đã vĩnh viễn ra đi.
Người thân của George Michael sốc khi hay tin ông qua đời
Andros Georgiou cũng phủ nhận thông tin George Michael sử dụng chất
gây nghiên trước khi chết. “Anh ấy dùng thuốc chống trầm cảm nhưng không
dùng ma túy nữa.”
“Tất cả chúng tôi chỉ biết tin George Michael qua đời khi đọc báo,
xem truyền hình, không ai trong chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra,” chị
của Georgiou - Katerina nói thêm. Người này cũng tiết lộ, danh ca 53
tuổi không gặp lại họ hàng sau khi đi cai nghiện tại Thụy Sỹ vào năm
ngoái, anh chỉ giữ quan hệ với bố và hai chị ruột mà thôi.
Michael được tìm thấy trong tình trạng đã chết trên giường tại nhà
riêng ở Goring-on-Thames, Oxfordshire, Anh quốc. Đại diện của nam ca sỹ
này khẳng định ông chết vì đau tim. Bạn trai George Michael - Fadi Fawaz
thì nói ông ra đi trong thanh thản.
George Michael được cho là đã sử dụng các loại chất gây nghiện trong
nhiều năm, sức khỏe sa sút và gần đây phải đi điều trị trong bệnh viện.
Trong một lần xuất hiện hiếm hoi ở nơi công cộng cách đây ít tháng, ngôi
sao này trông rất mệt mỏi, bệ rạc và tăng cân trông thấy.
Bạn bè của George Michael tiết lộ George Michael rất muốn gây dựng
lại cuộc đời, sự nghiệp, đi biểu diễn trở lại, phát hành album và thậm
chí còn muốn tái hợp với người bạn trong nhóm Wham! - Shirlie Holliman
nhưng giờ đây mọi kế hoạch của ông đều dang dở.
Người hâm mộ chủ nhân bản hit Careless Whisper liên tục tới đặt hoa,
quà, thắp nến tưởng niệm trước cửa nhà George Michael trong những ngày
này.
Vĩnh Ngọc
Theo DM
Cuộc đời buồn thảm và cô đơn của ngôi sao George Michael
Dân trí Ma túy, nghiện ngập, trầm cảm và nhiều lần bị
cảnh sát hỏi thăm, đó là những gì bên ngoài cuộc sống âm nhạc của ngôi
sao 53 tuổi George Michael. Ông đột tử tại nhà riêng sau một cơn đau tim
vào ngày 26/12/2016.
Ngôi sao George Michael qua đời ở tuổi 53
Với hơn 80 triệu đĩa hát được tiêu thụ trên toàn thế giới trong suốt
40 năm hoạt động nghệ thuật, George Michael được xem là một trong những
“tượng đài” âm nhạc và là một trong những nghệ sĩ thành công đáng ngưỡng
mộ về mặt thương mại. Nhưng bên cạnh cuộc sống nghệ thuật của anh,
George Michael trải qua một cuộc sống riêng vô cùng biến động và nhiều
thăng trầm. Ông qua đời tại nhà riêng vào đúng đêm Giáng sinh năm 2016.
Bạn bè của George Michael cho rằng, chính cuộc sống đầy biến động
cũng là một trong những “chất liệu” tạo cảm hứng cho ông sáng tác trong
âm nhạc. Trong vài năm cuối đời, sức khỏe của George Michael thực sự
xuống dốc. Anh từng chết hụt vào năm 2011 vì căn bệnh viêm phổi khi đang
đi lưu diễn tại Áo.
George Michael (phải) khi còn là thành viên của nhóm Wham!
Năm 1997: Mẹ của Michael qua đời chỉ vài năm sau khi bạn gái của anh qua đời
Michael đã trải qua một thời gian dài đối mặt với chứng trầm cảm sau
khi mất đi cả người mẹ kính yêu, bà Lesley Angold, và bạn trai Anselmo
Feleppa, chỉ trong vài năm. Anselmo Feleppa chết vì nhiễm AIDS. “Tôi đã
phải đối mặt với chứng trầm cảm nặng sau khi mẹ tôi mất. Mất đi người mẹ
kính yêu và người bạn đời của mình chỉ trong vòng 3 năm thực sự rất khó
khăn với tôi”, Michael tâm sự với tờ The Independent.
Trong một bài phỏng vấn vào năm 2005 với tờ The Guardian, Michael
cũng “bật mí” về “12 năm chung sống với căn bệnh trầm cảm cùng nỗi sợ
hãi” sau khi trải qua những mất mát liên tiếp. Danh ca quá cố kể rằng:
“Thời điểm mẹ tôi mất là lúc tôi không muốn sống nữa. Tôi cảm giác như
tất cả những điều tốt đẹp đã trở thành quá khứ. Tôi yêu mẹ mình rất
nhiều, và kính trọng bà. Tôi đã nói với Chúa rằng, dường như tôi gặp một
lời nguyền. Tôi không thể tin nổi Chúa lại làm điều đó lúc đó. Có quá
nhiều sự mất mát xảy ra với tôi thời điểm đó mà tôi không thể kể ra hết
với các bạn”.
George Michael từng phải cố che giấu giới tính thật của mình vì muốn bảo vệ mẹ ruột.
Năm 1998: Michael bị bắt vì có hành động dâm loạn
Michael kết thúc mối quan hệ 13 năm với người tình lâu năm Kenny Goss
vào năm 2011. Dù vậy, ngôi sao 53 tuổi chưa bao giờ muốn công bố giới
tính của mình. Vào năm 1998, ông bị bắt vì có hành động dâm ô trong công
viên Beverly Hills. Và sau đó, ông buộc phải thừa nhận trong một chương
trình của CNN rằng, ông là người đồng tính.
“Vì một số lý do kỳ lạ, cuộc sống đồng tình của tôi diễn ra không dễ
dàng gì kể từ khi tôi thừa nhận giới tính thật. Báo giới dường như chỉ
soi mói chuyện tôi từng có những khán giả không phải người đồng tính và
tìm mọi cách để hủy hoại điều đó. Tôi nghĩ một số người đàn ông đã rất
tức giận khi bạn gái của họ không thể chấp nhận được chuyện George
Michael chỉ là chưa tìm được người phụ nữ thích hợp. Đây cũng là suy
nghĩ của nhiều thành viên khác trong gia đình tôi”, George Michael kể
với tờ BBC vào năm 2014.
George Michael thừa nhận, việc công khai là người đồng tính của ông không mấy dễ chịu.
Vào năm 2007, Michael cũng nói với tờ The Independent rằng, việc phải
giấu đi giới tính thật của mình trước công chúng đã khiến anh khốn khổ
thế nào về mặt tinh thần. Tuy nhiên, anh đã chấp nhận làm việc đó vì
muốn bảo vệ mẹ ruột, người phụ nữ mà anh yêu thương và tôn trọng nhất.
“Chỉ là tôi chưa trường thành đủ để hiểu rằng, tôi đã hi sinh nhiều như
thế nào. Đầu tiên là vì tôi rất yêu gia đình mình và vào những năm 80 và
90 của thế kỷ trước, bệnh AIDS chính là đặc điểm nổi bật của cộng động
đồng tính nên mọi cha mẹ đều rất lo lắng. Mẹ tôi lúc đó vẫn còn sống và
mỗi ngày trôi qua đều như một cơn ác mộng với bà khi bị ám ảnh rằng tôi
có thể nhiễm bệnh”. Năm 2006, 2008 và 2010: Michael bị bắt vì tàng trữ ma túy
Tháng 10/2006, ngôi sao 53 tuổi bị bắt vì có liên quan tới ma túy và
cảnh sát London đã ra lệnh bắt ông vì tàng trữ cần sa. Đầu năm 2006, ông
cũng từng bị bắt vì bị nghi ngờ tàng trữ chất gây nghiện sau khi được
tìm thấy đang nằm ngất trên vô lăng ô tô. Chỉ hai tháng sau đó, ông đã
phá hỏng ô tô của ba người hàng xóm và chính chiếc Range Rover của mình
vào tháng 4/2006.
Tháng 7/2010, Michael tiếp tục bị nghi ngờ không đủ điều kiện điều
khiểu ô tô sau khi đâm thẳng vào một cửa hàng. Ông đã bị kết tội tàng
trữ cần sa và say rượu. Michael đã bị tuyên án 8 tuần “bóc lịch”, nộp
phạt hành chính và 5 năm cấm điều khiển ô tô.
Ngôi sao nổi tiếng chung sống với ma túy, trầm cảm và những mất mát...
Ra tù 4 tháng sau đó, Michael trả lời phỏng vấn: “Tôi nhận ra rằng
mình cần phải làm nhiều điều khác trong cuộc sống” khi được hỏi về việc
nghiện ngập. “Sau vụ va chạm xe hơi đấy, tôi bắt đầu sử dụng thuốc như
tư vấn và trải qua hai tuần detox, suốt thời gian đó tôi không xuất hiện
trước công chúng. Tôi cảm thấy mọi thứ dường như đã ở lại phía sau.
Thực sự là vậy”. Năm 2011 và 2013 : Michael cấp cứu vì viêm phổi và bị thương ở đầu
Tháng 10/2011, Michael buộc phải hủy một đêm diễn vì bệnh tật. Ông
được đưa tới một bệnh viện ở Vienna, Áo và được chuẩn đoán bị mắc chứng
viêm phổi. Ông buộc phải vào phòng chăm sóc tích cực. Sau khi xuất viện,
Michael cho hay, ông vửa trải qua một ca phẫu thuật mở khí quản.
Năm 2013, ông bị thương nặng ở đầu sau khi ngã khỏi chiếc xe ô tô
đang di chuyển tại Hertfordshire. Ông được đưa đi cấp cứu và đã có hai
tuần nằm viện. Ông xuất hiện sau đó với một vết sẹo rất to trên đầu sau
đó.
George Michael đi ăn tối cùng một người bạn hồi tháng 9/2016, đây là hình ảnh cuối cùng của ngôi sao 53 tuổi trước khi chết.
Vào ngày 26/12 vừa rồi (giờ Việt Nam), người đại diện của Michael đã
xác nhận với người hâm mộ rằng, Michael đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 53 sau
một cơn đau tim ở nhà riêng vào đúng đêm Giáng sinh. “Đây là nỗi đau
với gia đình chúng tôi”, đại diện của Michael cho hay và mong truyền
thông cũng như người hâm mộ tôn trọng gia đình của danh ca 53 tuổi lúc
này.
George Michael - Careless Whisper
Mi Vân (tổng hợp)
Mất nhà tài trợ VIP, HAGL chuẩn bị có đối tác "khủng" thế chân
Đoàn Dự |
1
NutiFood chia tay HAGL sớm 2 năm so với hợp đồng, tuy nhiên HAGL không hề lo ngại khi ngay lập tức có đối tác khác thế chân.
Trong vài năm qua, cái tên NutiFood đã gắn bó với CLB và Học viện bóng đá HAGL. Tuy nhiên, mới đây thương hiệu này đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với HAGL.
"Không
rõ lý do tại sao NutiFood chia tay. Hợp đồng có thời hạn 5 năm, hiện
mới thực hiện 3 năm. Bạn có thể liên hệ bên đó, để các anh chị bên đó
trả lời" – Trưởng đoàn bóng đá HAGL, Tấn Anh chia sẻ.
Thời còn
mặn nồng, NutiFood tài trợ cho Học viện HAGL số tiền lên tới 20 tỷ
đồng/năm, trong năm năm từ 2013. Đến năm 2015, NutiFood tài trợ thêm cho
CLB HAGL số tiền 15 tỷ đồng/năm, trong 3 năm.
Số tiền đầu tư ấy là rất lớn, tuy nhiên phía HAGL khẳng định không lo lắng khi đã có phương án dự phòng.
"Còn
vấn đề này cũng không ảnh hưởng tới tài chính của đội bóng. Phía HAGL
đã có những phương án chuẩn bị cho thời gian tới, mùa giải mới.
Trong
thời gian vừa rồi, NutiFood cũng có phối hợp với HAGL về chuyện dinh
dưỡng như vậy. Còn hiện tại HAGL cũng đang đàm phán với một hãng sữa
khác, họ cũng là 1 đơn vị dinh dưỡng, cung cấp các sản phẩm tốt cho cầu
thủ của mình để thời gian tới phát triển.
Họ có mong muốn đóng
góp phần nhỏ trong sự phát triển Học viện bóng đá của HAGL, bên cạnh tài
trợ chính thì các khoản dinh dưỡng, sữa cho CLB để cầu thủ tăng chiều
cao, tăng sức mạnh. Hiện tại đang trong quá trình đàm phán nên chưa thể
cung cấp thêm thông tin cho NHM".
Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG vẫn sẽ hoạt động bình thường, NutiFood làm việc thẳng với JMG không qua HAGL.
Còn 1 khúc mắc nữa trong cuộc chia li này đó là Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG sẽ hoạt động ra sao?
"Về
Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG, bầu Đức có văn bản đồng ý cho
NutiFood mở Học viện bóng đá còn trên thực tế HAGL không tham gia quản
lý, điều hành. NutiFood làm việc trực tiếp với bên JMG. Bầu Đức vẫn tôn
trọng cam kết trước đó, mọi việc vẫn vậy thôi. Học viện đó tùy thuộc vào
NutiFood và JMG. Các hoạt động vẫn sẽ bình thường" – ông Tấn Anh giải
đáp.
Cuối cùng, Trưởng đoàn Tấn Anh gửi lời cảm ơn tới NutiFood
vì nh�ục hồi tốt và sắp tới sẽ đi tái khám. Nhưng giai đoạn đầu V-League
sẽ nghỉ khoảng 2 tháng để thật sự ổn. Bầu Đức đặt mục tiêu Tuấn Anh là
cho SEA Games, nên trở lại lúc nào là để đảm bảo tốt nhất. Hiện HAGL là
dư lực lượng, người đông lắm.
Hôm qua Tuấn Anh có tập trung với
đội. Lứa đầu có hơn chục anh em, cũng có người không may, không theo
đuổi được đá bóng vì chuyên môn, vì thể hình.
Hôm có mấy anh em
mời hết vào Sài Gòn, sau trận thì liên hoan. Về cơ bản Tuấn Anh có tinh
thần thoải mái khi biết hướng CLB dành cho mình. Còn V-League có nhiều
anh em đủ sức đảm đương vị trí của Tuấn Anh".
Trưa
28/12, Công Vinh đã có buổi làm việc với truyền thông và BHL CLB TP HCM
để làm rõ lùm xùm liên quan tới vụ 6 cầu thủ CLB này mất việc.
Cuối cùng, Công Vinh chốt lại:
"Nếu
cần thiết, tôi sẵn sàng đối chất với Viết Đàn để làm rõ mọi sự việc.
Tôi muốn cho mọi người biết mình không liên quan gì đến việc 6 cầu thủ
của CLB TP.HCM vừa bị thanh lý hợp đồng.
Cách đây hai ngày,
lãnh đạo cùng BHL CLB TP.HCM đã ngồi lại cùng nhau để chốt danh sách
chính thức của đội tham dự V-League 2017.
Tại buổi làm việc, HLV
trưởng Alain Fiard có báo với lãnh đạo rằng sẽ không dùng 6 cầu thủ đó
(Đức Nhân, Viết Đàn, Văn Bửu, Thanh Phú, Văn Sơn và Xuân Dư - PV) ở mùa
giải 2017. Nguyên nhân được đưa ra là không phù hợp với lối chơi của
đội.
Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin trên, bản thân tôi đã
đề xuất với lãnh đạo đội bóng cho những cầu thủ này được nhận lương đến
hết giai đoạn lượt đi, V-League 2017.
Cụ thể, họ sẽ nhận được
lương trong vòng 4 tháng, được tính từ tháng 01 cho đến tháng 04/2017.
Không phải thi đấu nhưng vẫn được nhận lương về nhà ăn tết với vợ con
thì còn mong điều gì nữa. Thật sự tôi không hiểu mình làm gì sai.
Nói
thật, khi còn thi đấu chuyên nghiệp, tôi từng trả qua rất nhiều đội
bóng khác nhau mà không có nơi nào hỗ trợ cho tôi được như thế đâu".
Trên Thể Thao Văn Hóa, HLV của CLB TP HCM, ông Alain Fiard chia sẻ:
"CLB
chỉ đăng ký 28 cầu thủ trong giai đoạn lượt đi V-League 2017 trong khi
hiện tại danh sách có 34 người. Sau khi cân nhắc, dựa trên chất lượng
chuyên môn, tôi quyết định gạch tên 6 người. Tôi là người quyết định".
Công Vinh đang bị oan?
Cách đây hai ngày,
lãnh đạo cùng BHL CLB TP.HCM đã ngồi lại cùng nhau để chốt danh sách
chính thức của đội tham dự V-League 2017.
Tại buổi làm việc, HLV
trưởng Alain Fiard có báo với lãnh đạo rằng sẽ không dùng 6 cầu thủ đó
(Đức Nhân, Viết Đàn, Văn Bửu, Thanh Phú, Văn Sơn và Xuân Dư - PV) ở mùa
giải 2017. Nguyên nhân được đưa ra là không phù hợp với lối chơi của
đội.
Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin trên, bản thân tôi đã
đề xuất với lãnh đạo đội bóng cho những cầu thủ này được nhận lương đến
hết giai đoạn lượt đi, V-League 2017.
Cụ thể, họ sẽ nhận được
lương trong vòng 4 tháng, được tính từ tháng 01 cho đến tháng 04/2017.
Không phải thi đấu nhưng vẫn được nhận lương về nhà ăn tết với vợ con
thì còn mong điều gì nữa. Thật sự tôi không hiểu mình làm gì sai.
Nói
thật, khi còn thi đấu chuyên nghiệp, tôi từng trả qua rất nhiều đội
bóng khác nhau mà không có nơi nào hỗ trợ cho tôi được như thế đâu".
TTO - Tuy mới được thành lập từ
cuối tháng 12-2015, nhưng nghiên cứu vật lý hạt nhân của Trường ĐH Duy
Tân đã có 13 công bố quốc tế, trong đó có 7 công bố trên các tạp chí ISI
ở vai trò là các tác giả chính/tác giả liên hệ.
Nhóm vật lý hạt nhân ĐH Duy Tân (từ trái qua): ThS Lê Tấn Phúc, ThS Phạm Thị Thùy Giang (cộng tác viên), TS Trần Hoài Nam (trưởng nhóm) và PGS.TS Nguyễn Quang Hưng
Đặc biệt là ở các tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực như Physical Review C hay Physical Review Letters.
Nhóm vật lý hạt nhân của ĐH Duy Tân được hình thành với chỉ vỏn vẹn
có ba thành viên: PGS.TS Nguyễn Quang Hưng (tốt nghiệp tiến sĩ và làm
nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện nghiên cứu vật lý và hóa học RIKEN, Nhật
Bản), TS Trần Hoài Nam (tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐH Công nghệ Tokyo, Nhật
Bản và làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại ĐH Nagoya, Nhật Bản và ĐH
Chalmers, Thụy Điển) và ThS Lê Tấn Phúc (hiện làm nghiên cứu sinh trong
nước).
Tuy nhiên chỉ sau một năm, nhóm đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và
ngoài nước biết tới và từ đó nhiều chuyên gia đã tìm đến để hợp tác
cùng làm việc với nhóm, tạo nên một môi trường nghiên cứu sôi động và
đầy hứng khởi.
TS Trần Hoài Nam chia sẻ: “Nghiên cứu về vật lý và kỹ thuật hạt nhân
là một trong những lĩnh vực rất khó không chỉ đối với Việt Nam mà còn
đối với nhiều nước trên thế giới, bởi đòi hỏi sự đầu tư lớn về trang
thiết bị như lò phản ứng, máy gia tốc, các hệ siêu máy tính… cũng như sự
giao lưu rộng rãi với cộng đồng các nhà khoa học tại các trung tâm
nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.
Ở Việt Nam ngành này chỉ được nghiên cứu và đào tạo tại một số các
trường đại học và viện nghiên cứu lớn, đã có truyền thống từ lâu đời như
ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Viện Vật lý - Viện hàn lâm
Khoa học Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, ĐH Khoa học tự
nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đối với các trường đại học tư thục thì ngành
này hầu như không được ưu tiên phát triển.
ĐH Duy Tân là một trường hợp ngoại lệ. Dù là một trường tư thục nhưng
ĐH Duy Tân vẫn quyết tâm đầu tư thành lập nhóm nghiên cứu về vật lý và
kỹ thuật hạt nhân, đồng thời trang bị cho nhóm những điều kiện làm việc
tốt nhất ngay từ những ngày đầu tiên thành lập. Đây là cơ sở quan trọng
để nhóm mở rộng phát triển hướng nghiên cứu của mình trong thời gian
tới.”
Tới thời điểm hiện tại nhóm đã có 13 công bố quốc tế, trong đó có
bảy bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI. Trong năm 2016 các
thành viên của nhóm đã tham gia báo cáo tại hai hội nghị khoa học ở
Nhật Bản: Hội nghị quốc tế về công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến và
Hội thảo quốc tế về vật lý hạt nhân lý thuyết.
Trong số các công bố ISI của nhóm, có những bài báo đã được các tạp
chí hàng đầu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân thế giới đăng tải với chỉ số
ảnh hưởng (impact factor - IF) khá cao.
Tiêu biểu trong số đó là bài báo “Simultaneous microscopic description of nuclear level densities and radiative strength functions” vừa được nhận đăng trên tạp chí Physical Review Letters, tạp chí số 1 trong ngành vật lý của Hội Vật lý Mỹ với chỉ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) = 7.645.
Trong công bố này, nhóm tác giả đã lần đầu tiên đề xuất một mô hình
lý thuyết vi mô cho phép mô tả đồng thời cả mật độ mức (level density)
và hàm lực phát xạ tia gamma (radiative gamma-ray strength-function)
trong hạt nhân nguyên tử - hai thông số vật lý mà từ trước tới nay chỉ
có thể được mô tả bằng các mô hình hiện tượng luận hoặc bán vi mô.
Bên cạnh đó có hai bài báo khác của nhóm cũng đã được công bố trên tạp chí Physical Review C với chỉ số IF = 3.146.
Đó là bài báo “Improved treatment of blocking effect at finite temperature”
của PGS.TS Nguyễn Quang Hưng cùng đồng nghiệp, đề xuất ra một mô tả
hoàn toàn mới về hiệu ứng khóa mức (blocking effect) của các hạt proton
hoặc nơtron lẻ trong các hạt nhân có số khối lẻ tại nhiệt độ hoặc năng
lượng kích thích cao.
Bài “Effective restoration of dipole sum rules within the renormalized random-phase approximation”
của PGS.TS Nguyễn Quang Hưng và ThS Lê Tấn Phúc cùng các cộng sự, với
đóng góp quan trọng trong việc xử lý vấn đề vi phạm nguyên lý Pauli
trong phương pháp gần đúng pha ngẫu nhiên (RPA).
Các nghiên cứu về vật lý hạt nhân không chỉ giúp chúng ta mở rộng
tầm hiểu biết về nguồn gốc của vũ trụ từ thuở sơ khai, về sự hình thành
của thế giới vật chất, của các nguyên tố tạo nên sự sống và con người
chúng ta hiện tại.
Các nghiên cứu này còn giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề trong
sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, y tế, khoa học vật liệu… cũng như
các ứng dụng năng lượng và phi năng lượng khác.
Tiêu biểu như: điều trị ung thư bằng phương pháp hạt nhân, tạo các
giống cây đột biến cho năng suất cao và khả năng phòng trừ sâu bệnh
tốt, khảo sát và phân tích các mỏ dầu trên biển bằng phương pháp theo
dõi phóng xạ hay phân tích và tổng hợp các loại vật liệu mới bằng phương
pháp hạt nhân…
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét