MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 518

(ĐC sưu tầm trên NET)

Chủ tịch Quốc hội: 'Một số cán bộ cấp cao bị kỷ luật kêu oan'

Tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết hiện có một số cán bộ cấp cao ở Trung ương bị kỷ luật vì liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh kêu oan.

chu-tich-quoc-hoi-mot-so-can-bo-cap-cao-bi-ky-luat-keu-oan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến của cư tri TP Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long
Ngày 4/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ gồm các đại biểu Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội), Nguyễn Thanh Xuân (Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ), Trần Thị Vĩnh Nghi (Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ) đã tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và Cái Răng.
Tại cuộc tiếp xúc, cùng với các vấn đề kinh tế - xã hội, tham nhũng, tội phạm xã hội, nợ công và đầu tư công,… nhiều cử tri quan tâm đến công tác cán bộ liên quan vụ ông Trịnh Xuân Thanh.
"Việc kỷ luật những cán bộ liên quan đến chuyện đưa Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang là chưa công bằng, bởi người đứng đầu không bị gì mà cấp dưới lại bị xử lý kỷ luật", trung tướng Huỳnh Tiền Phong (nguyên Tư lệnh Quân khu 9) nói.
Còn thiếu tướng Vũ Cao Quân (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ) cho rằng: "Trịnh Xuân Thanh lãnh đạo công ty để thua lỗ 3.000 tỷ đồng mà vẫn được tham mưu khen thưởng. Khi vụ việc bể ra, kỷ luật khiển trách người tham mưu khen thưởng là quá nhẹ nhàng".
Trả lời thắc mắc của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ một số cán bộ cấp cao liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Hiện có một số trường hợp trong số này ở Trung ương (Bộ Nội vụ) kêu oan.
"Ban Bí thư quyết định, nếu có khiếu nại thì thẩm quyền xem xét của Bộ Chính trị. Nếu vẫn còn khiếu nại thì Ban chấp hành Trung ương sẽ xem xét, giải quyết", bà Kim Ngân nói.
Chủ tịch Quốc hội giải thích, việc kỷ luật cán bộ cấp cao trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh là thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư, mức nặng hay nhẹ căn cứ vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các ý kiến của cử tri liên quan đến vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được Chủ tịch Quốc hội tiếp thu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và trả lời cử tri sau.
"Có ý kiến nói lãnh đạo Hậu Giang không có vi phạm sao bị kỷ luật. Theo hồ sơ, lãnh đạo Hậu Giang có trách nhiệm trong vụ này. Lần đầu xin một phó chủ tịch tỉnh ở Trung ương đưa về, nhưng lần hai thì xin đích danh ông Trịnh Xuân Thanh. Việc này cũng không thông qua Ban thường vụ Tỉnh ủy. Phó chủ tịch UBND tỉnh mà không thông qua thường vụ Tỉnh ủy là sai", Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết: "Việc làm không đúng nguyên tắc đó gây ảnh hưởng Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang".
Theo thông báo nội dung kỳ họp thứ 8 (28 đến 30/11) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hai lãnh đạo Tỉnh ủy, một nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương cùng 3 thứ trưởng Nội vụ... được xác định có khuyết điểm trong việc luân chuyển, khen thưởng ông Trịnh Xuân Thanh.
Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo: Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (nhiệm kỳ 2010 - 2015); ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Bùi Cao Tỉnh (nguyên Vụ trưởng, nguyên trợ lý Trưởng ban Tổ chức Trung ương) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Bà Trần Thị Hà (Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) bị kỷ luật khiển trách.
Cơ quan này yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục đối với ông Trần Anh Tuấn (Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Nội vụ). Đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét xử lý ông Nguyễn Duy Thăng (Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Nội vụ) theo Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Đầu tháng 6/2016, báo chí thông tin về việc Phó chủ tịch Hậu Giang được đưa đón bằng xe tư nhân Lexus LX570 giá 5 tỷ đồng, nhưng gắn biển xanh; tình trạng thua lỗ nặng ở Tổng công ty PVC - nơi ông Thanh từng là lãnh đạo chủ chốt, và dù doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, ông Thanh vẫn được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Bộ Công Thương, rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Cũng theo phản ánh của báo chí, PVC đã được tặng thưởng Huân chương Lao động 2 năm liền (năm 2009 và 2010); được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2011.
Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự đối với ông Trịnh Xuân Thanh, để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại PVC.
Cửu Long

Hàng loạt dự án treo làm khổ người dân TP.HCM


Việc chậm triển khai các dự án đã được quy hoạch tại TP.HCM đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân.

Hàng nghìn ha đất bị bỏ hoang

Hàng loạt dự án có quy mô lớn tại TP.HCM được quy hoạch 7-8 năm, thậm chí đến hơn 20 năm nay chưa được triển khai có thể kể đến như Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, thuộc phường 28, quận Bình Thạnh rộng hơn 426 ha do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.
Hang loat du an treo lam kho nguoi dan TP.HCM hinh anh 1
Dự án ga Bình Triệu kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân.
Tiếp đến trong danh sách là Dự án khu đô thị Đại học quốc tế tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn do Tập đoàn Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư rộng 900 ha; dự án Công viên Sài Gòn Safari nằm trên địa bàn 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi với diện tích hơn 485 ha do Công ty TNHH Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm chủ đầu tư.
Dự án ga Bình Triệu do Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư rộng hơn 47 ha tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức; khu Trung tâm dân cư Tân Tạo và khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng với quy mô thu hồi đất gần 500 ha do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh làm chủ đầu tư; gần 200 ha thuộc dự án của một số trường đại học, trường chuyên ngành và trường cao đẳng, ký túc xá tại quận 9 nhiều năm chưa triển khai...
Ông Trần Văn Trai, người dân ở ấp Bàu Đưng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, than: “Tôi đề nghị thành phố cần đẩy nhanh các dự án này. Kéo dài như vậy, người dân không có đất để sản xuất, còn đất trong dự án bỏ hoang rất lãng phí. Dự án không khả thi đề nghị trả lại đất cho người dân sản xuất, phát triển kinh tế. Nếu cứ dùng dằng thế này, cuộc sống của người dân rất khó khăn”.
Việc chậm triển khai hàng nghìn ha đất trong các dự án đã được quy hoạch tại TP.HCM đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài.
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND phường 28, quận Bình Thạnh, cho biết dự án chậm triển khai dẫn đến những khó khăn của người dân liên quan đến xây dựng, sửa chữa nhà. Cũng do quy hoạch, người dân bị vướng trong việc tách thửa, cấp chủ quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Phường mong mỏi quy hoạch sớm được triển khai thực hiện để bà con ổn định và an tâm trong cuộc sống.
Trong số 325 dự án đã khởi công trong thời gian qua tại TP.HCM, có tới 97 dự án đã phải tạm ngưng hoạt động vì thiếu vốn.

Thu hồi dự án nhưng không thay đổi quy hoạch

Với quyết tâm xóa quy hoạch “treo”, UBND TP.HCM mới đây đã thu hồi hàng loạt dự án không triển khai đúng kế hoạch. Trong đó, 3 khu công nghiệp Xuân Thới Thượng, Phước Hiệp và Bàu Đưng tại huyện Củ Chi và Hóc Môn đã bị xóa bỏ để điều chỉnh theo hướng điểm dân cư nông thôn hiện hữu và đất sản xuất nông nghiệp. Tuy xóa bỏ 3 khu công nghiệp nói trên nhưng thành phố vẫn giữ nguyên quỹ đất công nghiệp là 7.000 ha.
Đối với các dự án kéo dài, UBND thành phố đang chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và xử lý theo hướng: Dự án nào kéo dài mà có lý do chính đáng thì bổ sung hồ sơ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Dự án nào kéo dài mà không hiệu quả, ảnh hưởng người dân sẽ bị thu hồi.
Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: “Chúng ta xử lý các dự án chậm triển khai, nhưng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại khu vực đó, tại vị trí có dự án đó vẫn tồn tại”.
Việc chậm triển khai các dự án tại TP.HCM, ngoài nguyên nhân chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, còn có một nguyên nhân khác là vướng mắc trong khâu giải tỏa, đền bù.
Tại huyện Nhà Bè, trong 60 dự án đang còn hiệu lực triển khai, có đến 26 dự án chưa khởi công, 28 dự án đang thực hiện các khâu giải tỏa đền bù, san lấp mặt bằng và xây dựng công trình. Tuy nhiên, nhiều dự án chỉ còn thời hạn đến hết năm 2016 và sẽ khó hoàn thành đúng tiến độ.
Thậm chí, có những dự án dù đã giải tỏa đền bù được 80-90% nhưng vẫn chưa thể triển khai như Dự án khu đô thị do Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư rộng 92 ha tại xã Phước Kiển; khu đô thị tại xã Phước Lộc do Công ty Tân Hải - Đại Nhân làm chủ đầu tư rộng 70 ha.
Ông Võ Thành Khả, Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết, với vai trò của mình, chính quyền địa phương chỉ làm cầu nối giữa chủ đầu tư và người dân, cung cấp cho chủ đầu tư thông tin về quy hoạch và vận động người dân chấp thuận chủ trương giải tỏa, đền bù của huyện để dự án được triển khai thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, kết quả công tác vận động, tuyên truyền nói trên còn rất hạn chế. Sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân chưa đạt được kết quả. Đây là khó khăn lớn nhất làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án tại huyện Nhà Bè. Huyện sẽ cùng các ngành, trong đó chỉ đạo các xã vận động, tuyên truyền và kết nối để kết quả thỏa thuận bồi thường giữa người dân và doanh nghiệp đạt kết quả cao hơn.
Theo chủ trương của UBND TP.HCM, những dự án chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, vị trí quy hoạch không thay đổi mà vẫn giữ nguyên. Trong khi thành phố chưa thu hút được các nhà đầu tư mới đối với các dự án đã bị thu hồi, người dân ở trong vùng quy hoạch vẫn bị hạn chế nhiều quyền lợi mà lẽ ra họ được hưởng.
Theo Thành Trung/Báo TNVN

Mách bạn địa điểm chơi Noel cực hot ở Sài Gòn

Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 13:00 PM (GMT+7)
Noel này bạn đã có ý định đi chơi ở đâu chưa? Hãy tham khảo những địa điểm dưới đây để có sự lựa chọn lý tưởng nhất nhé.
Sài Gòn là thành phố lớn bậc nhất cả nơi. Nơi đây có rất nhiều các địa điểm ăn uống Sài Gòn, địa điểm đi chơi tết Dương lịch… mỗi địa điểm đều có những cách thu hút riêng. Vào mỗi dịp lễ lớn như Giáng Sinh, hẳn rất nhiều bạn quan tâm đến các địa điểm chơi Noel ở Sài Gòn để có thể cùng bạn bè, người thân vui chơi bên nhau trong đêm Chúa Giáng Sinh ra đời.
Nhằm đáp ứng những nhu cầu vui chơi của các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 5 địa điểm chơi Noel ở Sài Gòn.
1. Nhà thờ Đức Bà  
Đây là địa điểm chơi Noel ở Sài Gòn bạn nên ghé thăm đầu tiên. Theo đó, vào đêm Noel, tại nhà thờ Đức Bà không gian được trang hoàng rất lộng lẫy. Đến với địa điểm này chắc chắn bạn sẽ không thất vọng bởi sự nhộn nhịp đông vui nơi đây. Bạn tha hồ thả mình vào không khí Giáng Sinh đầm ấm và nhộn nhịp tại nhà thờ Đức Bà.
Mách bạn địa điểm chơi Noel cực hot ở Sài Gòn - 1
Nhà thờ Đức Bà là một địa điểm chơi Noel ở Sài Gòn thu hút đông người
Ngoài việc chụp cho mình những tấm hình lung linh, đến với địa điểm chơi Noel ở Sài Gòn này, các bạn con được thưởng thức rất nhiều món nướng ăn vặt như bắp nướng, khoai lang nướng, bánh tráng nướng…
Sau khi chơi ở nhà thờ Đức Bà, bạn còn có thể tới được các địa điểm vui chơi khác lân cận như đường Đồng Khởi, hồ con Rùa, Diamond Plaza, Kumho, … Đừng bỏ qua địa điểm nhộn nhịp dịp Noel này nhé.
2. Khu xóm đạo Phạm Thế Hiển, quận 8
Nhắc đến các địa điểm chơi Noel ở Sài Gòn nếu không nói đến khu xóm đạo Phạm Thế Hiển ở quận 8 thì quả là bỏ phí. Đây là một trong những địa điểm hot nhất và được nhiều người chờ đón nhất mỗi dịp Giáng Sinh về.
Mách bạn địa điểm chơi Noel cực hot ở Sài Gòn - 2
Khu xóm đạo Phạm Thế Hiển, quận 8
Đến với địa điểm này chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên trước sự lung linh sắc màu của các loại đèn nháy được trang hoàng nơi đây. Điểm đặc biệt là hai bên con đường Phạm Thế Hiển có rất nhiều nhà thờ lớn. Những hang đá khủng, độc đáo nối dài đến hàng km thực sự sẽ giúp bạn săn được những bức hình đẹp cùng bạn bè người thân. Còn gì thú vị hơn nếu được nắm tay người yêu thương và đi dọc con đường lấp lánh ánh đèn phải không các bạn.
3. Cầu Ánh Sao
Cầu Ánh Sao nằm ở quận 7, TP HCM. Dù nằm hơi cách xa trung tâm thành phố nhưng đây vẫn là địa điểm chơi Noel ở Sài Gòn được nhiều bạn bè lựa chọn.
Mách bạn địa điểm chơi Noel cực hot ở Sài Gòn - 3
Cầu Ánh Sao
Với công viên thoáng rộng và nhiều khu phức hợp, cầu Ánh Sao thực sự trở thành điểm đến của nhiều cặp tình nhân mỗi dịp Giáng Sinh về. Còn gì lãng mạn hơn nếu trong đêm Chúa sinh ra, bạn được đứng cạnh người thương trong không gian huyền ảo, lung linh của ánh đèn. Vào buổi tối cầu ánh sao sẽ phát sáng rực rỡ.
Cầu Ánh Sao được lắp đặt hệ thống đèn led trong lòng cầu tượng trưng cho những ngôi sao lấp lánh trải dài xuyên suốt dọc hai bên hông cầu. Do vậy nếu nhìn từ xa cầu y như một dải sao nổi bật giữa những tia sáng bảy sắc màu. Địa điểm rất hấp dẫn đúng không các bạn.
4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Giáng Sinh về bạn đừng nên bỏ lỡ địa điểm chơi Noel ở Sài Gòn này. Nơi đây thu hút rất nhiều các bạn trẻ bởi ánh sáng lung linh của các tòa nhà cao tầng xung quanh.
Mách bạn địa điểm chơi Noel cực hot ở Sài Gòn - 4
Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Phố đi bộ Nguyễn Huệ thực sự là địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ đêm Giáng Sinh. Còn gì thú vị hơn nếu bạn được hòa mình trong không gian nhộn nhịp, sôi động cùng các trò chơi đường phố hấp dẫn như những ban nhạc cùng trống, ghita, những bước nhảy…
Theo Linh Chi (Đời sống & Pháp luật)

Người dân lại chặn cầu Bến Thủy đòi bỏ thu phí

04/12/2016 21:44

Vào khoảng 9 giờ ngày 4-12, nhiều người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đưa gần 50 ô tô chắn ngang đầu cầu Bến Thủy 1 (phía huyện Nghi Xuân).

Sau khi dàn xe chặn cầu, nhiều người cùng kéo nhau đi bộ qua bên kia cầu, đến trạm thu phí cầu Bến Thủy (thuộc TP Vinh, tỉnh Nghệ An), yêu cầu lãnh đạo trạm thu phí trả lời những thắc mắc của người dân. Tuy nhiên do lãnh đạo vắng mặt, người dân tiếp tục quay trở về vị trí cũ chặn xe ở đầu cầu.
Người dân dùng ô tô chặn cầu Bến Thủy 1 vào sáng 4-12
Người dân dùng ô tô chặn cầu Bến Thủy 1 vào sáng 4-12
Việc người dân chặn cầu Bến Thủy 1 khiến lưu thông trên Quốc lộ 1 tại khu vực này bị tắc nghẽn, hỗn loạn. Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an huyện Nghi Xuân đã điều động lực lượng chức năng đến tuyên truyền, vận động người dân giải tán, tránh gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân mới chịu lái ô tô đi, giải phóng hiện trường, giao thông mới thông suốt trở lại.
Trước đó, vào sáng 3-12, nhiều người dân cũng đã đem ô tô dàn hang ngang trên cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu phí. Theo người dân, vị trí đặt trạm thu phí hiện tại là bất hợp lý, nhiều người dân không hề đi mét nào trên đường tránh TP Vinh và Quốc lộ 1 do Cienco 4 làm chủ đầu tư nhưng vẫn phải trả phí khi đi qua cầu Bến Thủy 1.
Tin-ảnh: Đ.Ngọc

Nghi phạm thảm sát 4 người ở Hà Giang từng dặn con bỏ chạy khi bố điên

Theo VTC 20:32 04/12/2016

Vợ nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người tại Hà Giang cho biết, bình thường Tuấn là người rất tình cảm với các con và còn dặn "khi nào thấy bố điên phải chạy ngay đi nhé".

Liên quan đến vụ thảm sát tại Hà Giang, phía công an tỉnh Hà Giang xác định vụ án Phù Minh Tuấn (32 tuổi, trú xã Tân Thịnh, Quang Bình) sát hại 4 người là đặc biệt nghiêm trọng nên đang thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người.
Nghi phạm thảm sát 4 người ở Hà Giang từng dặn con bỏ chạy khi bố điên - Ảnh 1.
Đối tượng Phù Minh Tuấn
Trao đổi với PV, ông Phú Quang Sỹ - Bí thư xã Tân Trịnh cho biết: "Vào tháng 1/2015, Tuấn từng bị Công an huyện Quang Bình bắt giữ sau khi chém tử vong con trai. Sau khi kiểm tra, cơ quan công an đã phát hiện Tuấn bị bệnh tâm thần nên đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương và trở về địa phương vào ngày 7/7/2016. Sau khi trở về nhà, Tuấn nằm trong diện theo dõi, quản lý của địa phương".
Được biết, hiện tại hai vợ chồng Tuấn có 1 người con được 5 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ Tuấn đang đi làm ở tỉnh Bắc Giang.
Chị Sìn Thị Hằng (SN 1980), vợ Tuấn cho biết: "Bình thường Tuấn là người rất tình cảm với các con. Chồng tôi còn dặn cháu nhiều lần, khi nào thấy bố điên phải chạy ngay đi nhé".
Các nhân chứng cho biết, đêm xảy ra án mạng, cháu bé thấy bố co giật, không bình thường nên chạy ngay sang nhà bác gần đó trốn và báo tin. Chị dâu Tuấn đã đưa cháu cùng 3 con gái của mình đi trốn trong rừng.

Nghi phạm thảm sát 4 người ở Hà Giang từng dặn con bỏ chạy khi bố điên - Ảnh 2.
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người chết
Đối tượng Tuấn sau đó sát hại bố mình rồi truy sát anh trai nhưng anh này thoát được. Tuấn tiếp tục giết chết các nạn nhân khác trước khi bị công an xã và người dân phối hợp tước vũ khí, bắt giữ.
Theo lời khai của đối tượng tại cơ quan công an, đêm 1/12 Tuấn trằn trọc và không ngủ được. Khi chuẩn bị chợp mắt Tuấn hoang tưởng nghĩ bố đẻ là ông Phù Láo Tả lấy đá đè lên sườn. Cho rằng bố muốn mình chết nên cầm dao sang nhà ông Tả chém.
Trước đó, một số hàng xóm kể lại, họ nghe vài câu cãi nhau giữa ông Tả và Tuấn, nghe thấy tiếng khóc của cháu Phù Ánh Tuyết, là con của em trai Tuấn, rồi im bặt.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên không phát hiện màn bị rách, Tuấn sau khi sát hại ông Tả đã vào nhà vén màn chém cháu Tuyết. Anh trai Tuấn nhà gần đấy, nghe tiếng động cầm đèn pin sang soi thì bị Tuấn đuổi theo chém. Anh này đã chạy vòng ra phía ruộng hướng sang nhà bà Tải Lở Mở.
Khi không đuổi kịp, Tuấn lấy xe máy đi sang nhà bà Mở chém nạn nhân. Phát hiện mẹ bị chém, Phù Láo Sán lao vào can song cũng bị Tuấn chém và đuổi ra phía ruộng. Hai người vật lộn dưới ruộng thì một người dân tên Đoàn cầm đèn pin ra soi.
Lúc này, Tuấn bỏ Sán chạy theo người cầm đèn pin để chém nhưng không đuổi được. Tuấn đi bộ quay lại nhà bố đẻ. Vào thời điểm này, anh Phù Văn Thịnh (dân quân) nhận được điện thoại của thôn trưởng đến cùng phối hợp can thiệp vụ việc, nhưng đã bị Tuấn sát hại.
Trung tá Vương Đức Tho, Trưởng Công an huyện Quang Bình cho biết: "Các điều tra viên lấy lời khai của Tuấn rất khó khăn. Hắn ta mâu thuẫn trong lời nói, hoang tưởng rằng có người muốn hại mình…"

TP.HCM thí điểm phun thuốc muỗi bằng kỹ thuật khói nóng

Thứ Hai, ngày 05/12/2016 00:30 AM (GMT+7)
Tối 4-12, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM tổ chức phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh Zika trên địa bàn quận 2, 9 và Thủ Đức. Điều đáng lưu ý là trung tâm lần đầu thí điểm phun thuốc bằng kỹ thuật khói nóng (còn gọi phun mù nhiệt).
BS Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết ưu điểm của kỹ thuật phun khói nóng là kích thước hạt thuốc nhỏ. Do vậy hạt thuốc lơ lửng trong không khí lâu hơn, có thể diệt muỗi đang bay.
“Chưa hết, thuốc phun ra tạo thành làn khói trắng rất dễ nhận thấy. Điều này giúp người phun thuốc và người dân dễ dàng tránh xa luồng thuốc” - BS Nga nói.
TP.HCM thí điểm phun thuốc muỗi bằng kỹ thuật khói nóng - 1
Phun thuốc diệt muỗi bằng kỹ thuật khói nóng tạo làn khói trắng dễ nhận thấy, giúp mọi người tránh xa. Ảnh: TRẦN NGỌC
Theo BS Nga, phun khói nóng còn tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên phun khói nóng chỉ thực hiện khu vực có không gian rộng. “Không thể phun thuốc diệt muỗi bằng kỹ thuật khói nóng ven đường vì làn khói trắng sẽ che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Ngoài ra, do sử dụng dầu diesel nên không thể áp dụng kỹ thuật khói nóng để phun trong nhà vì hạt dầu diesel sẽ bám vào vật dụng trong nhà” - BS Nga cho biết thêm.
Trong khi đó, trước đây thường áp dụng phun thuốc diệt muỗi bằng kỹ thuật sương lạnh. Với kỹ thuật này, kích thước hạt thuốc lơ lửng trong không gian từ nửa tiếng đến hai tiếng, thấp hơn so với kích thước hạt thuốc phun bằng kỹ thuật khói nóng. Ngoài ra, phun bằng kỹ thuật sương lạnh không thấy làn thuốc nên khó kiểm soát đường đi của luồng thuốc. “Tuy nhiên, kỹ thuật sương lạnh rất thích hợp khi phun trong nhà” - BS Nga nói.
TP.HCM thí điểm phun thuốc muỗi bằng kỹ thuật khói nóng - 2
Phun thuốc bằng kỹ thuật sương lạnh không thấy làn thuốc nên khó kiểm soát đường đi của luồng thuốc. Ảnh: TRẦN NGỌC
“Sau khi phun thuốc diệt muỗi bằng kỹ thuật khói nóng, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả để có thể triển khai và áp dụng trong những khu vực thích hợp” - BS Nga cho biết.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, đến thời điểm hiện tại TP ghi nhận 94 ca nhiễm virus Zika trên địa bàn 19/24 quận, huyện. Các quận 3, 6, 8, 11 và huyện Nhà Bè chưa ghi nhận ca bệnh Zika.
TP.HCM thí điểm phun thuốc muỗi bằng kỹ thuật khói nóng - 3
Nhân dân phường 12 (quận 11) vệ sinh môi trường, cố gắng không để bệnh Zika xảy ra trên địa bàn. Ảnh: TRẦN NGỌC
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND quận 11, cho biết sẽ cố gắng không để dịch bệnh Zika xảy ra trên địa bàn quận.
“UBND quận đưa phong trào phòng, chống dịch bệnh Zika vào tiêu chí thi đua. Nếu tổ chức, cá nhân trên địa bàn khu phố, phường để phát sinh lăng quăng thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính sau khi đã nhắc nhở hai lần. Chưa hết, tổ chức và cá nhân trong khu phố, phường nào bị phạt thì ban điều hành khu phố và lãnh đạo phường đó sẽ bị hạ điểm thi đua” - ông Long nói.
Theo Trần Ngọc (Pháp Luật TPHCM)

Tài xế xe giường nằm buông vô lăng để ăn mì


Một tài xế xe khách mang biển kiểm soát Lâm Đồng trong lúc điều khiển phương tiện đã buông hai tay để ăn mì.
Chiều 4/12, đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo xác minh, làm rõ hành vi của một tài xế xe khách mang biển kiểm soát Lâm Đồng trong lúc điều khiển phương tiện nhưng buông hai tay để ăn mì.

Trước đó, một người đi trên xe khách quay clip và đưa lên mạng xã hội. Đoạn clip dài hơn một phút, ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe khách dùng hai tay bê tô mì để ăn.
Khi gặp phương tiện phía trước, tài xế mới dùng một tay để bấm còi rồi lại tiếp tục ăn trong khi xe vẫn chạy. Theo bối cảnh trong clip thì trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông.
Tai xe xe giuong nam buong vo lang de an mi hinh anh 1
Tài xế buông hai tay ăn mì trong khi lái xe. Ảnh: Cắt từ clip.
Sau khi đăng lên mạng, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. Nhiều người cho rằng tài xế quá coi thường tính mạng của hành khách trên xe và những người đi đường.
Theo tìm hiểu của phóng viên, xe khách thuộc một nhà xe ở Đà Lạt, chuyên chạy tuyến đường dài Bắc - Nam. Clip được ghi lại trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận vào ngày 2/12.
Một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết hành động của lái xe trong đoạn clip là không thể chấp nhận. Lãnh đạo sở đang cho kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu thuộc thẩm quyền.

Tây Nguyên - Lâm Đồng

'Thần đồng piano' gốc Việt Evan Le lần đầu về nước biểu diễn

Cậu bé nổi tiếng với tài piano ở Mỹ về Việt Nam dự "Soul Christmas Charity Concert" để gây quỹ học bổng Trịnh Công Sơn.



Evan Le sẽ về nước vào ngày 17/12. Nghệ sĩ Thanh Bùi là người mời cậu bé về biểu diễn. Đây cũng là chuyến thăm quê hương đầu tiên của cậu bé năm tuổi gốc Việt.
than-dong-piano-goc-viet-evan-le-lan-dau-ve-nuoc-bieu-dien
Thần đồng piano 5 tuổi gốc Việt Evan Le. Ảnh: YouTube.
Chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ cho học bổng Trịnh Công Sơn, giúp trẻ em nghèo theo đuổi âm nhạc và nghệ thuật. Đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết họ rất háo hức chờ đón tiết mục biểu diễn của cậu bé. Trước đó, họ xem các video trình diễn tại Mỹ của Evan Le và cảm thấy ấn tượng. Trong đêm trình diễn sắp tới, Evan Le biểu diễn hai ca khúc nhạc Trịnh là Diễm xưaMưa hồng.
"Chúng tôi luôn trân trọng các tài năng nhí và muốn khuyến khích các bé. Khi được chúng tôi trao đổi ý tưởng này, ca sĩ Thanh Bùi lập tức đồng ý tổ chức", người đại diện chia sẻ.
Evan Le sinh năm 2011, bắt đầu học piano từ cuối năm 2014, hiện sống tại Torrance, California. Cậu bé nổi lên như một thần đồng piano vào tháng 7/2015, khi tham gia cuộc thi tài năng VStar Kids dành cho trẻ em người Việt ở Mỹ với những bản nhạc nổi tiếng như Hoài cảm, Rondo Alla Tura hay Asturias. Khi đó, dù mới học đàn được 7 tháng, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi đã chinh phục ban giám khảo và mang về giải ba chung cuộc.
Evan được các cô giáo dạy đàn nhận xét có tài năng thiên bẩm khi vừa đọc bản nhạc vừa đánh bằng cả hai tay và chỉ ít ngày sau có thể đánh thành thạo cả bài mà không cần nhìn nốt nhạc. Evan còn tự sáng tác và đánh lại những đoạn nhạc bất chợt nảy sinh trong đầu.
Hồi tháng 3, cậu bé được Little Big Shots, chương trình về các tài năng nhí của đài NBC, mời ghi hình. Bằng những ngón đàn điêu luyện, Evan khiến MC và khán giả của chương trình thán phục và vỗ tay không ngớt.
Nhiều chương trình giải trí lớn của Mỹ như Ellen Show hay America Got Talent đã bày tỏ sự ngưỡng mộ khi xem các video trình diễn của Evan và nhiều lần thuyết phục cậu bé tham gia. Bố của bé - anh Quoc Le - cho biết vợ chồng anh chỉ lựa chọn các chương trình phù hợp với lứa tuổi, khả năng và tính cách của Evan vì không muốn gây áp lực hay thương mại hóa niềm đam mê của con.
Chương trình được tổ chức tại sân khấu Soul Live Project, TPHCM. Toàn bộ số tiền thu được từ khoảng 300 vé được góp vào quỹ học bổng âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Theo Mai Nhật - VnExpress

Ơn giời cậu đây rồi 2016: Hoài Linh bị ‘lột đồ’ trên sân khấu 

(VTC News) - Nam danh hài vào vai bệnh nhân tâm thần, tình nguyện để bạn diễn “lột đồ” trên sân khấu, để lộ bộ đồ ngủ…khó đỡ.

Căn phòng thứ 5 của tập 5 Ơn giời cậu đây rồi được chính thức mở ra với sự thể hiện của 4 khách mời: Nam Thư – Lan Phương – Duy Nam – Xuân Nghĩa cùng trưởng phòng Hoài Linh.
Khi vừa bắt đầu, Hoài Linh mặc chiếc áo bác sĩ và tỏ ra nghiêm khắc với 4 bệnh nhân tâm thần, anh còn “dụ dỗ”: “Bây giờ kiểm tra xem ai đỡ bệnh rồi thì sẽ được cho về sớm, với điều kiện uống thuốc đầy đủ!”

IMG_0722 (1024x683)

Nam Thư là người đầu tiên xung phong tương tác cùng Hoài Linh, kiều nữ làng hài nhận mình là người “tỉnh” nhất trong số các bệnh nhân tâm thần trong phòng. Nương theo câu hỏi của Hoài Linh, Nam Thư diễn rất tỉnh, đang giữ giọng bình thường khi biết nhân vật mình bị tâm thần là do luôn nghĩ mình là đàn ông thì cô xuống giọng trầm hẳn và xưng anh với cả Hoài Linh và Lan Phương: “Đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em!” – câu nói của Nam Thư khiến cả khán phòng cười nắc nẻ.
Đến lượt Xuân Nghĩa, anh vẫn có chút lúng túng khi diễn cùng Hoài Linh, dù rất cố gắng với nhân vật “bệnh nhân tâm thần luôn nghĩ mình là siêu nhân”, Xuân Nghĩa vẫn chưa thực sự “tạo nét ấn tượng” trong lòng khán giả.
Luôn tràn đầy năng lượng từ khi mới bắt đầu cũng như “đối đáp tưng tửng” rất nhập tâm, Lan Phương làm tròn vai “bệnh nhân thích ăn nhớt vì nghĩ mình là robot” cũng như màn tung hứng bất ngờ cùng Nam Thư đã khiến khán giả thêm yêu mến khả năng ứng biến trước tình huống bất ngờ của cô.
Sau khi khéo léo “lừa” cả 4 bệnh nhân uống thuốc, Hoài Linh gây bất ngờ khi lộ diện thân phận thật sự của mình: anh cũng là một bệnh nhân trong phòng, thích “giả dạng y tá” để trêu chọc bạn bè và thuốc mà anh cho mọi người uống chính là…thuốc xổ.

IMG_0757 (1024x683)

Ứng biến nhanh nhất trong tình huống bất ngờ này chính là Nam Thư khi cô là người đầu tiên thốt lên: “Thấy chưa đã nói là kiểu gì cũng bị lộ mà, không giấu được đâu, nhìn bộ đồ chuột Mickey kìa!” tạo nên những tràng cười không ngớt cho khán giả khi Hoài Linh bị “lột đồ.

IMG_0724 (1024x683)

Kết thúc đẹp mắt cho tiểu phẩm của mình, Hoài Linh tâm sự rằng anh không phải bệnh nhân mà chính là người đã cưu mang giúp đỡ 4 người bệnh này đến bệnh viện, tình nguyện ở lại để tiện chăm sóc cho họ và mong những người bạn này mau chóng “tỉnh lại”.

IMG_0905 (683x1024)

MC Xuân Bắc kịp thời xuất hiện trên sân khấu cùng chiếc cúp của Ơn giời cậu đây rồi mùa 3, khác với những lần trước, danh hài Hoài Linh đã hỏi ý kiến khán giả để trao cúp cho người chơi xứng đáng nhất. Cuối cùng, Nam Thư nhận được sự ủng hộ áp đảo nhất, với tình cảm bạn bè và sự tung hứng ăn ý cùng Trấn Thành, kiều nữ làng hài đã thuyết phục hoàn toàn các khán giả lẫn danh hài Hoài Linh để giành lấy chiếc cúp Ơn giời.
C.N

Tổng thống Putin gọi ông Donald Trump là 'người thông minh'

  • 6 giờ trước

Russian President Vladimir Putin 
Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng sẽ có quan hệ tốt với chính quyền Trump
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi ông Donald Trump là "người thông minh", và sẽ "nhanh chóng hiểu" vai trò của mình.
Trong một phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước NTV, ông nói tổng thống Hoa Kỳ đắc cử "đã là một chính khách".
Ông Putin cũng từng nói ông hy vọng chính quyền ông Trump sẽ giúp cải thiện quan hệ Nga - Hoa Kỳ.
Trong đợt bầu cử tổng thống, ông Trump gọi ông Putin là lãnh đạo giỏi hơn Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama - một nhận xét gặp phải nhiều chỉ trích ở Hoa Kỳ.
Ông Putin nói với kênh truyền hình: "Ông Trump là chủ doanh nghiệp và là thương gia. Ông ta đã là chính khách rồi, ông đứng đầu Hoa Kỳ, một trong những quốc gia hàng đầu thế giới.
"Ông ấy đã thành công trong kinh doanh, điều đó cho thấy ông ta là người thông minh. Và nếu ông ấy thông minh thì ông ấy sẽ hiểu đầy đủ và khá nhanh chóng mức độ khác của vai trò trách nhiệm. Chúng tôi cho rằng ông ấy sẽ hành động từ vị trí này."
Hôm 01/12, ông Putin nói với chính giới cao cấp của Nga: "Chúng ta không muốn đối đầu với bất kỳ ai. Chúng ta không cần điều đó. Chúng ta không tìm kiếm và chưa bao giờ tìm kiếm kẻ thù. Chúng ta cần bè bạn.
"Chúng ta đã và đang hợp tác với chính quyền mới của Hoa Kỳ. Chúng ta chia sẻ trách nhiệm để đảm bảo an ninh quốc tế," ông nói thêm.

Republican presidential candidate Donald Trump speaks to a caller on the other end of the phone line as volunteers man a phone bank prior to a rally on September 12, 2016. 
Cú điện thoại tới châu Á gần đây của ông Donald Trump khiến một số quốc gia không hài lòng
Về quan hệ của Nga với phương Tây, ông Putin nói với NTV rằng những nỗ lực nhằm tạo ra thế giới đơn cực - mà trong đó một quốc gia có kinh tế, quân sự và áp đảo văn hóa - đã thất bại.
Vị lãnh đạo của Nga thường dùng câu này để cáo buộc Hoa Kỳ điều khiển các vấn đề toàn cầu.
Quan điểm của ông Trump đối với Nga cũng bị chỉ trích nặng nề trong thời gian vận động chiến dịch, và ông đã nói rõ rằng ông tôn trọng lãnh đạo Nga.
Phát biểu hồi tháng 9, ông nói ông Putin "có đa số kiểm soát đối với đất nước mình" và gọi tổng thống Nga là vị lãnh đạo giỏi hơn ông Obama.
Ông Trump nhận xét rằng ông Putin được "82% ủng hộ," và nói: "Tôi nghĩ là khi ông ấy bảo tôi là tuyệt vời thì tôi cũng nhận lời khen thôi, ok?"
Trong giai đoạn tranh cử, quan chức tình báo Mỹ cáo buộc Nga gây ảnh hưởng lên kết quả bằng cách tấn công tin tặc Ủy ban Dân chủ Quốc gia.
Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc này.

Tìm thấy nhiều phần thi thể ở nơi máy bay chở cảnh sát Indonesia rơi

Giới chức Indonesia vớt được nhiều phần thi thể và mảnh vỡ ở vùng biển nơi máy bay cảnh sát mất tích hôm 3/12.

Cảnh sát Indonesia mang túi đựng xác và mảnh vụn máy bay lên bờ. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Indonesia mang túi đựng xác và mảnh vụn máy bay lên bờ. Ảnh: AFP
Chiếc máy bay M28 Skytruck chở 13 người mất liên lạc với kiểm soát không lưu hôm 3/12 khi đang bay từ Pangkal Pinang, tỉnh Bangka Belitung, đến Batam, tỉnh Riau, miền tây Indonesia.
Các ngư dân ở Riau hôm nay vớt được nhiều ghế máy bay, hành lý và các phần thi thể, làm dấy lên lo ngại về số phận những người có mặt trên chuyến bay, theo AFP.
"Chúng tôi tối qua gửi đi ba túi đựng thi thể, nhiều phần thi thể không còn nguyên vẹn... Bây giờ, họ đang ở bệnh viện Bhayangkara tại Batam", Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc tìm kiếm, cứu hộ vẫn sẽ diễn ra trong tuần tới.
Indonesia có hồ sơ an toàn hàng không kém và gần đây chịu nhiều thảm họa máy bay. Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia hôm 3/12 khẳng định chiếc phi cơ gặp nạn có điều kiện tốt và phi công nhiều kinh nghiệm. Máy bay chở theo 5 thành viên phi hành đoàn và 8 hành khách.
Cuối tuần trước, một chiếc trực thăng quân đội Indonesia rơi ở đảo Borneo làm ba người trên khoang thiệt mạng. Một chiếc máy bay chở hàng nước này hồi tháng 11 cũng rơi tại vùng Papua, cướp đi sinh mạng 4 người.
tim-thay-nhieu-phan-thi-the-o-noi-may-bay-cho-canh-sat-indonesia-roi-1
Vị trí đảo Batam. Đồ họa: Google Maps.
Văn Việt

Fidel: Người truyền lửa cho phi công VN đánh chiến hạm Mỹ

 - Ngày 19/4/1972, hai tàu chiến thuộc Hạm đội 7 của Mỹ bị máy bay phản lực MiG-17 của không quân Việt Nam ném bom trúng.
Sáng chủ nhật, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công không quân - Đại tá Nguyễn Văn Bảy (còn gọi là Bảy A, 80 tuổi) cùng các cựu phi công tới dâng hương tưởng nhớ Fidel Castro tại Lãnh sự quán Cuba ở TP.HCM.
Fidel: Người truyền lửa cho phi công VN đánh chiến hạm Mỹ
Đại tá Nguyễn Văn Bảy mang bức hình kỷ niệm tới viếng Fidel Castro
Chúng tôi dâng hương tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ Fidel - người đặt nền tảng kỹ thuật, “truyền lửa” cho phi công ta đánh tàu Mỹ - ông Bảy A mở đầu câu chuyện mà ông “chưa từng tiết lộ”.
Năm 1968, ông Bảy khi ấy là Thiếu tá, Phó Trung đoàn không quân 923, đại biểu QH, tham gia đoàn sang thăm Cuba.
Theo ông Bảy, cuộc làm việc giữa các thành viên đoàn và ông Fildel Castro diễn ra rất đầm ấm, vui vẻ.
Lúc này, ông Fidel hướng ánh mắt sang hỏi ông Bảy rằng: “Thiếu tá có đề nghị gì không?”.
"Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của Fidel", ông Bảy nhớ lại. Sau đó ông đã bộc bạch câu chuyện các tàu chiến Mỹ đánh phá đường Trường Sơn suốt ngày đêm nhưng phía ta không có cách gì chống trả được.
Fidel: Người truyền lửa cho phi công VN đánh chiến hạm Mỹ
Cuộc gặp giữa Fidel Castro với đoàn đại biểu QH Việt Nam năm 1968
Ông Bảy đề nghị Fidel cử chuyên gia phi công sang giúp huấn luyện không quân Việt Nam cách ném bom thia lia ở độ cao cực thấp đánh tàu chiến của Mỹ.
Khi ấy, chúng tôi coi những chiến hạm hiện đại của Mỹ như B52 dưới biển. Các tàu này không chỉ chở máy bay, ra đa, tên lửa phòng không mà còn áp sát bờ biển, bắn phá đường Trường Sơn, cắt đứt đường vận tải và gây thương vong rất nhiều cho quân ta - ông Bảy nhớ lại.
Các tàu cứ nằm cách bờ biển chừng 15km rồi dùng pháo cự ly 30km bắn phá liên tục trong bán kính 20-25km từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, trong khi pháo của ta bắn không tới nơi - vị anh hùng không quân nói.
Nghe xong lời đề nghị, Fidel Castro gật đầu đồng ý.
Tháng 5/1969, một đoàn chuyên gia Cuba đã sang Việt Nam giúp huấn luyện phi công.
3 năm sau, vào ngày 19/4/1972, hai phi công Việt Nam là Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn Bảy (B) đã lái máy bay MiG-17 ném bom trúng 2 tàu khu trục thuộc Hạm đội 7 lừng danh của Mỹ ở vùng biển Quảng Bình.
Đó là tàu khu trục USS Higbee và tàu tuần dương USS Oklahoma City.
Ông Bảy nói, kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, duy nhất không quân Việt Nam đánh trúng được tàu chiến của Mỹ.
Sau chiến thắng lịch sử đó, các tàu chiến Mỹ e ngại, phải rút ra xa bờ biển và vì thế, tần suất đánh phá đường Trường Sơn cùng giảm đi.
"Cái chúng tôi học được từ các bạn Cuba, từ Fidel không chỉ là kỹ thuật đánh tàu Mỹ, mà còn là bản lĩnh, tinh thần chiến đấu" - ông Bảy trầm ngâm.
Dùng máy bay phản lực MiG-17 ném bom theo phương pháp thia lia trúng tàu chiến đang di chuyển là điều rất khó. Trong khi hỏa lực từ tàu chiến bắn liên tục, người phi công phải điều khiển máy bay vừa né đạn, vừa không được thay đổi điểm ngắm.
Phải là người thật sự bản lĩnh, giỏi mới làm được. Người Cuba đã truyền cho phi công ta điều đó - ông Bảy khẳng định.
Fidel: Người truyền lửa cho phi công VN đánh chiến hạm Mỹ
Tổng lãnh sự Cuba ở TP.HCM Bernabé Garcia Valido với 2 phi công anh hùng: Đại tá Nguyễn Văn Bảy và Đại tá Từ Đễ
Nghe xong câu chuyện của vị Đại tá anh hùng, ông Bernabé Garcia Valido - Tổng lãnh sự Cuba ôm chầm lấy ông Bảy. Ông nói bản thân ông cũng từng là sĩ quan, và thường xuyên làm việc với Chủ tịch Fidel Castro.
“Mỗi lần cần chứng minh cho sự quyết tâm, Fidel đều nói về Việt Nam. Trong tim Fidel lúc nào cũng dành tình cảm rất lớn cho các bạn” - Tổng lãnh sự nhấn mạnh.
Văn Đức

Thi thể phụ nữ nổi trên kênh Tàu Hủ ở Sài Gòn


Đi đổ rác, người đàn ông nhìn thấy vật lạ nổi dưới kênh Tàu Hủ (TP.HCM). Tiến lại gần kiểm tra, người này tá hỏa khi phát hiện đó là thi thể phụ nữ.
Chiều 4/12, một người đàn ông sống gần kênh Tàu Hủ nằm trên đường Phú Định (phường 16, quận 8) đi đổ rác thì thấy vật lạ nổi lềnh bềnh dưới nước.
Thi the phu nu noi tren kenh Tau Hu o Sai Gon hinh anh 1
Người dân theo dõi vụ người phụ nữ nổi trên kênh. Ảnh: Lê Trai.
Tiến lại gần kiểm tra, người này tá hỏa khi phát hiện đó là thi thể người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc đồ bộ màu tím. Vụ việc ngay lập tức được trình báo công an.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 8 đã có mặt ghi nhận lời kể, trục vớt thi thể người phụ nữ lên bờ.
Hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng xe đứng theo dõi sự việc khiến tuyến đường trên bị ùn ứ, lực lượng chức năng vất vả để phân luồng giao thông.
Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân tử vong và danh tính đang được công an điều tra, làm rõ.
Thi the phu nu noi tren kenh Tau Hu o Sai Gon hinh anh 2
Vị trí gần nơi phát hiện vụ đuối nước. Ảnh: Google Maps.

Xác nam giới phân hủy dưới hồ đá làng đại học

Đi ngang qua hồ đá trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, nhiều người hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam thanh niên nổi lềnh bềnh dưới nước.
Lê Trai

TP.HCM xây hồ điều tiết sân bay Tân Sơn Nhất trước mùa mưa 2017

Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 20:24 ngày 04/12/2016

TP.HCM xây hồ điều tiết sân bay Tân Sơn Nhất do hệ thống cống không kịp thoát nước.

VTV.vn - Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, sẽ đẩy tiến độ xây hồ điều tiết cho sân bay trước mùa mưa 2017.

Trước đó, Cục Hàng không đã đề nghị và được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận phương án xây dựng hồ điều tiết nhằm thoát nước cho sân bay.
Dự kiến hồ điều tiết sẽ được xây dựng với diện tích khoảng 1,2ha, sâu 5 - 7m để điều tiết nước khi mưa lớn, hệ thống cống thoát không kịp, đảm bảo an toàn cho khoảng sân đậu máy bay.
Đồng thời, hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và UBND quận Tân Bình giải tỏa các trường hợp dân lấn chiếm các kênh thoát nước quanh sân bay.

Ông lớn ngành bia lại chạy đua xây nhà máy

Dân trí Dù từ năm 2013 đã từng có khuyến cáo không nên xây thêm nhà máy bia nhưng trong thời gian qua đã chứng kiến hàng loạt hãng bia không ngừng đầu tư, mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).
Chạy đua mở nhà máy
Sau khi mua lại Nhà máy bia Carlsberg ở Vũng Tàu hồi tháng 7, bia Heineken Việt Nam lên kế hoạch tăng công suất tại tỉnh này từ 50 triệu lít lên 610 triệu lít. Nhà máy này hiện đã được đổi tên thành Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu và kế hoạch mở rộng đã được trình lên Bộ Công Thương.
Còn theo thông tin từ Bộ Công Thương, việc nâng công suất này được căn cứ vào Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Trong đó, Nhà máy bia Heineken Việt Nam đã được xác định trong Quy hoạch được Bộ Công Thuơng phê duyệt tại Quyết định 3690/QĐ - BCT ngày 12/9/2016.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến kể từ khi vào Việt Nam tới nay, Heineken đã tăng sản lượng lên khoảng 14% mỗi năm kể từ năm 2012, gấp đôi tỷ lệ của Sabeco. Năm ngoái, doanh nghiệp sản xuất 729 triệu lít, so với 1,38 tỷ lít của Sabeco.
Không chỉ Heineken, thời gian qua cũng chứng kiến hàng loạt hãng bia không ngừng đầu tư, mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất. Chẳng hạn, Saporo Việt Nam đã nâng công suất thiết kế từ 40 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm; Heineken Việt Nam đang tiến hành nâng cấp nhà máy bia ở Quảng Nam lên 120 triệu lít/năm từ công suất hiện tại 25 triệu lít/năm; AB Inbev mới khánh thành nhà máy bia 100 triệu lít/năm; Masan có 2 nhà máy bia tổng công suất 200 triệu lít/năm…
Với các hãng bia nội, hiện Sabeco đang dẫn đầu về tốc độ mở rộng, đầu tư mới các nhà máy sản xuất, khi liên tiếp rót tiền vào các dự án đầu tư trong mấy năm gần đây. Sabeco hiện là doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà máy sản xuất bia nhất cả nước, với 20 nhà máy đang hoạt động và 4 nhà máy đang xây dựng, lắp đặt và sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới, tổng công suất bia khoảng 1,8 tỷ lít/năm.
Tại khu vực phía Bắc, riêng Habeco đã có cả chục nhà máy nhỏ khắp miền Bắc, miền Trung như tại Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình...
Theo một thống kê công bố hồi đầu năm nay, cả nước có khoảng 129 cơ sở sản xuất bia; trong 63 tỉnh thành phố trên cả nước hiện nay chỉ có 20 tỉnh là không có cơ sở sản xuất bia. Sản lượng sản xuất của các cơ sở sản xuất tập trung ở các tỉnh thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, Thừa Thiên - Huế... với sản lượng lên tới 4,8 tỷ lít bia/năm, đủ cung ứng cho thị trường trong nước.
Trong giai đoạn 2020 - 2015, sản lượng tiêu thụ bia đã tăng khá mạnh, từ mức 2.336 triệu lít bia năm 2010 lên 3.627 triệu lít năm 2015. Trong đó, các phân khúc từ giá rẻ cho tới cao cấp đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh trên 50%. Mỗi người trưởng thành Việt Nam tiêu thụ trung bình 35,5 lít bia/năm, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có lượng bia tiêu thụ đầu người cao thứ 2 châu Á.
Kết quả nghiên cứu của Canadean, công ty khảo sát thị trường bia hàng đầu thế giới, cho thấy thị trường bia của Việt Nam có mức tăng trưởng kép hàng năm trong 10 năm qua là 6,4% và 5 năm qua là 5,7%. Bia cũng là thức uống chiếm đến 94% lượng tiêu thụ đồ uống có cồn ở Việt Nam.
Dự báo, sản lượng ngành bia Việt Nam trong 5 năm tới sẽ tăng trưởng 4%-5%/ năm, và giá trị sẽ tăng cao hơn vì các sản phẩm giá thành cao đang dần được ưa chuộng hơn.
Chính bởi tiềm năng rất lớn khiến nhiều hãng bia coi Việt Nam là thị trường màu mỡ và không ngừng gia tăng năng lực sản xuất.
Tiêu thụ chưa xứng với sản xuất
Trả lời trên Nikkei, Heineken nhận định Việt Nam là thị trường mang lại lợi nhuận đứng thứ 2, sau Mexico. Việc mở rộng công suất khủng như trên cũng không có gì khó hiểu khi hãng bia này nhận định Việt Nam có tiềm năng rất lớn với lượng tiêu thụ bia trong năm nay đạt khoảng 3,4 tỷ lít, dự kiến đạt 4,1 tỷ lít vào năm 2020. Ngoài ra, số người Việt đủ tuổi sử dụng đồ uống chứa cồn (từ 18 tuổi trở lên), sẽ vượt qua con số 72 triệu vào năm 2021 (hiện nay khoảng 69 triệu).
Tuy nhiên, cùng với cuộc đua mở rộng công suất là mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng ngày càng khốc liệt, thậm chí không loại trừ khả năng “bội thực” bia cũng như sự mất cân đối trong cung - cầu trên thị trường.
Ngay từ năm 2013, một quan chức Bộ Công Thương từng thừa nhận có hiện tượng tỉnh nào cũng có nhà máy bia, nhưng rồi sau đó lần lượt phải đóng cửa. Theo vị này, việc đầu tư các nhà máy bia có công suất dưới 50 triệu lít/năm khó đem lại hiệu quả và quy hoạch phát triển ngành bia sắp tới sẽ không khuyến khích phát triển nhà máy quy mô nhỏ này. Đặc biệt, với các “đại gia” ngành bia như Sabeco, Habeco… không nên mở thêm nhà máy, trừ trường hợp thật cần thiết.
Một báo cáo của Công ty chứng khoán BIDV công bố hồi cuối tháng 10 chỉ ra rằng, tiêu thụ bia tại Việt Nam đang có mức tăng không tương xứng với sản lượng sản xuất. Sản lượng tiêu thụ năm 2015 đạt 3,8 tỷ lít, tăng 4,4%. Đây là mức tương đối thấp so với tăng trưởng của sản lượng sản xuất, hiện đạt 4,67 tỷ lít, tăng 20,1%, bỏ xa các nước khác trên thế giới.
Tại thời điểm hiện tại, với ông lớn trong ngành bia như Sabeco cũng có khả năng phải đối mặt với việc dư thừa công suất. Với kế hoạch năm 2016 đạt sản lượng 1,49 tỷ lít, Sabeco hiện mới sử dụng khoảng 83% công suất và phần công suất dôi dư còn lại hiển nhiên sẽ khiến hệ thống sản xuất của Sabeco phải chịu áp lực lớn. Tương tự, Habeco có tổng công suất 800 triệu lít/năm nhưng khả năng tiêu thụ chỉ vào hơn 500 triệu lít/năm.
Thêm nữa, việc phát triển ồ ạt nhiều nhà máy nhưng chưa có sự phân bổ hợp lý sẽ khiến doanh nghiệp đi ngược lại mục tiêu ban đầu là tiết kiệm chi phí vận chuyển, gia tăng chất lượng sản xuất bia.
Như tại Sabeco, 24 nhà máy của Sabeco được phân bổ không đồng đều với vùng tiêu thụ, đặc biệt là các nhà máy tại phía Bắc (Phú thọ, Thái Bình) và miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi). Thậm chí tại một số tỉnh thành, Sabeco phải chịu cạnh tranh từ các thương hiệu bia khác khi cùng đặt nhà máy tại một tỉnh như Nghệ An, Phú Thọ...
Một nguồn tin nói với Dân trí: "Hàng năm Sabeco phải vận chuyển 300-500 triệu lít bia từ các khu vực trên vào Tây Nguyên và miền Nam để tiêu thụ do các nhà máy tại các khu vực sản xuất tiêu thụ rất kém. Ước tính hàng năm Sabeco phải chi thêm khoảng 300 tỷ đồng chi phí vận chuyển ngược vùng như vậy. Đó là chưa kể các chi phí vận hành, quản lý, lưu kho khác".
Phương Dung

TP.HCM mở rộng quảng cáo trên 2.000 xe buýt


 /// Ảnh: Diệp Đức Minh

Ảnh: Diệp Đức Minh


Ngày 4.11, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết UBND TP vừa giao Sở hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện đề án thí điểm quảng cáo trên xe buýt thuộc địa bàn và tham mưu triển khai mở rộng quảng cáo trên thân xe buýt cho toàn bộ các tuyến còn lại trên địa bàn TP.
UBND TP.HCM lưu ý phải đảm bảo hàng VN và hàng do các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại VN chiếm tỷ lệ tham gia quảng cáo từ 50% trở lên để hưởng ứng thiết thực cuộc vận động của Bộ Chính trị “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. Ngoài ra, UBND TP yêu cầu phải dành ra 20% tổng số lượng xe để phục vụ việc tuyên truyền, cổ động chính trị. Thời gian hợp đồng quảng cáo là 3 năm, mỗi năm có điều chỉnh giá hợp đồng theo tỷ lệ trượt giá được công bố...
Sở GTVT TP.HCM cho biết trong đợt quảng cáo thí điểm trên 171 xe buýt có trợ giá thuộc 10 tuyến từ tháng 4.2016, ngân sách TP đã thu được 14,6 tỉ đồng, tăng 40% so với dự kiến. Nếu quảng cáo trên hơn 2.000 xe buýt, TP.HCM sẽ thu được hơn 100 tỉ đồng mỗi năm, góp phần giảm số tiền trợ giá cho xe buýt. Hiện mỗi năm ngân sách TP phải chi hơn 1.000 tỉ đồng để trợ giá cho hoạt động xe buýt.

N.Đ.M

Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng "choáng váng"

Gen |
Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng "choáng váng"

Bức ảnh mặt mộc của Trần Kiều Ân đang là đề tài nóng nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hiện nay.


Mặc dù năm nay đã gần ngưỡng độ tuổi 40, xong Trần Kiều Ân vẫn được đánh giá là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và trẻ trung nhất của showbiz xứ Trung, không chỉ có thể hóa thân vào những vai diễn độ tuổi đôi mươi, Trần Kiều Ân cũng không ngại với những vai phải khoác lên mình bộ đồng phục học sinh.
Mới đây, Trần Kiều Ân lại khiến cư dân mạng một lần nữa "choáng váng" với vẻ ngoài "trẻ mãi không già" của mình.
Một bức ảnh được diễn viên Dương Thiên Hoa chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó Trần Kiều Ân để mặt mộc, tóc xõa ngang vai cùng mái ngang, nếu nhìn bề ngoài khó ai có thể tin người đẹp "đông phương bất bại" nay đã gần 40, thậm chí so với Trần Nghên Hy ở bên cạnh còn có phần trẻ hơn.
Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 1.
Bức ảnh mặt mộc của Trần Kiều Ân được đăng tải trên mạng xã hội

Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 2.
Nhìn cô nàng thậm chí còn trẻ hơn Trần Nghiên Hy - mỹ nhân học đường của showbiz Đài Loan

Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 3.
Ngay sau đó, từ khoá "Trần Kiều Ân mặt mộc" liên tục trở thành từ khóa hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn lục lại những bức ảnh mặt mộc trong quá khứ của người đẹp và so sánh dường như nhiều năm qua Trần Kiều Ân không hề già đi.

Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 4.
Những bức ảnh mặt mộc trong quá khứ của Trần Kiều Ân được đem ra so sánh

Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 5.
Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 6.
Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 7.

Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 8.
Và gương mặt đã được trang điểm vẫn vô cùng trẻ trung
Và gương mặt đã được trang điểm vẫn vô cùng trẻ trung
Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 9.

Mặt mộc của Trần Kiều Ân khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh 10.
Dù trang điểm hay để mặt mộc, Trần Kiều Ân vẫn vô cùng xinh đẹp

Mặc xu hướng, mỹ nhân Việt vẫn ầm ầm diện đồ đỏ rực

|
Dù chỉ chọn những bộ cánh đơn giản nhưng với tông màu này, Hồ Ngọc Hà, Đỗ Mỹ Linh, Diễm My,… đều nổi bần bật và trở thành tâm điểm.
Mặc xu hướng, mỹ nhân Việt vẫn ầm ầm diện đồ đỏ rực
Tham gia buổi tiệc dành cho phái đẹp vừa qua với mục đích truyền tải những thông điệp yêu thương, Hồ Ngọc Hà cuốn hút mọi ánh nhìn khi diện bộ đầm đỏ với những chi tiết đính kết kì công của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Bộ váy giúp bà mẹ một con trông vô cùng quyến rũ, gợi cảm.
Tham gia buổi tiệc dành cho phái đẹp vừa qua với mục đích truyền tải những thông điệp yêu thương, Hồ Ngọc Hà cuốn hút mọi ánh nhìn khi diện bộ đầm đỏ với những chi tiết đính kết kì công của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Bộ váy giúp bà mẹ một con trông vô cùng quyến rũ, gợi cảm.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngọt ngào, nổi bật với phom váy xòe trên nền chất liệu nhẹ, mềm. Đơn giản, tinh tế luôn là chìa khóa giúp Hoa hậu Việt Nam 2016 thành công trong việc ghi điểm bằng gu thời trang.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngọt ngào, nổi bật với phom váy xòe trên nền chất liệu nhẹ, mềm. Đơn giản, tinh tế luôn là chìa khóa giúp Hoa hậu Việt Nam 2016 thành công trong việc ghi điểm bằng gu thời trang.
Trong loạt trang phục dạo phố, Diễm My vẫn không quên chọn một chiếc đầm đỏ có phom đơn giản kết hợp chất liệu ren ở cầu vai.
Trong loạt trang phục dạo phố, Diễm My vẫn không quên chọn một chiếc đầm đỏ có phom đơn giản kết hợp chất liệu ren ở cầu vai.
Trong lần tái xuất mới đây sau khoảng thời gian ở ẩn sinh son, Hồng Quế sửi ấm cả trời đông Hà Nội khi diện váy đỏ kết hợp áo khoác dạ bên ngoài. Nữ người mẫu trông vẫn thon gọn như thuở xuân thì.
Trong lần tái xuất mới đây sau khoảng thời gian ở ẩn sinh son, Hồng Quế sửi ấm cả trời đông Hà Nội khi diện váy đỏ kết hợp áo khoác dạ bên ngoài. Nữ người mẫu trông vẫn thon gọn như thuở xuân thì.
Mặc xu hướng, mỹ nhân Việt vẫn ầm ầm diện đồ đỏ rực
Hương Tràm hở bạo trong một đêm tiệc khi diện chiếc váy trên nền chất liệu ánh kim kết hợp đường cắt sắc bén ở ngực, chân váy. Sau 4 năm đăng quang The Voice, từ một cô bé 17 tuổi hồn nhiên, nay Hương Tràm đã trở nên quyến rũ gấp bội lần.
Hương Tràm hở bạo trong một đêm tiệc khi diện chiếc váy trên nền chất liệu ánh kim kết hợp đường cắt sắc bén ở ngực, chân váy. Sau 4 năm đăng quang The Voice, từ một cô bé 17 tuổi hồn nhiên, nay Hương Tràm đã trở nên quyến rũ gấp bội lần.
Hoa hậu Hương Giang lại đằm thắm, dịu nhẹ hơn với sắc đỏ rượu kết hợp phom váy cocktail đơn giản, thanh lịch.
Hoa hậu Hương Giang lại đằm thắm, dịu nhẹ hơn với sắc đỏ rượu kết hợp phom váy cocktail đơn giản, thanh lịch.
Mặc xu hướng, mỹ nhân Việt vẫn ầm ầm diện đồ đỏ rực
Chi Pu và Khánh My sử dụng sắc đỏ tạo điểm nhấn cho tổng thể bằng chiếc áo khoác da.
Chi PuKhánh My sử dụng sắc đỏ tạo điểm nhấn cho tổng thể bằng chiếc áo khoác da.
Lan Khuê điệu đà với váy cổ yếm, hở vai trần.
Lan Khuê điệu đà với váy cổ yếm, hở vai trần.
Tóc Tiên cá tính với bodysuit kết hợp áo khoác lông. Kiểu trang điểm ấn tượng kết hợp mốt tóc củ tỏi giúp nữ ca sĩ thu hút hơn.
Tóc Tiên cá tính với bodysuit kết hợp áo khoác lông. Kiểu trang điểm ấn tượng kết hợp mốt tóc củ tỏi giúp nữ ca sĩ thu hút hơn.
 

'The Remix 2017' - 'Canh bạc' đầy thú vị

Chủ Nhật, 04/12/2016 07:24
(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai mùa phát sóng và tạo nên “cơn sốt” trong lòng khán giả, chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng đã chính thức quay trở lại với mùa 3. Rất nhiều ca sĩ đã thành công và khẳng định được tên tuổi của mình sau khi tham gia chương trình như: Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng, Isaac, Tóc Tiên, Giang Hồng Ngọc, Soobin Hoàng Sơn…
    Có một điều khá rõ nét là năm nay The Remix có một cái tên mới,The Remix New Generation, và điều đó ẩn chưa những khác biệt lớn.Nhiều nhân tố mới
    Một loạt cái tên được công bố trong buổi ra mắt chương trình hôm 30/11 đã cho thấy “đội hình” năm 2017 của The Remix đã thay đổi khá mạnh, đặc biệt là về ngôi vị thị trường của những thí sinh tham gia.
    Trong 12 cái tên được công bố, sẽ thấy có khá nhiều tên tuổi mới chỉ ở tầm mức “tiềm năng” thị trường, như: S.T (cựu thành viên nhóm 365); Mai Tiến Dũng, một giọng ca từ hải ngoại trở về; Thiều Bảo Trâm (thành viên cũ của nhóm song ca Bee.T); Yến Lê (từ Giọng hát Việt); SGirls (từ Nhân tố bí ẩn) hay Lip B (nhóm nhạc của Đông Nhi – Ông Cao Thắng)… Cùng với đó là sự trở lại của những cựu binh, những ca sĩ vài năm gần đây không có nhiều hoạt động âm nhạc sôi nổi, như: Tim, Yến Trang, Thu Thủy, Bảo Thy

    Bảo Thy trở lại âm nhạc sau 3 năm vắng bóng
    Nhưng trong thực tế ấy sẽ thấy rằng, việc chuyển đổi màu sắc từ thị trường huyên náo sang phân khúc nhỏ lẻ hoặc ít sôi nổi hơn sẽ dễ tạo nên những bất ngờ.
    Nếu 2 mùa trước là cuộc thi của phần lớn những ngôi sao thì năm nay, đó là cuộc thi của những khát khao. Khát khao dễ thấy nhất khi phần lớn những thí sinh tham dự chương trình năm nay đều đang là những ẩn số.
    Chưa ai thấy được một S.T “hậu 365” sẽ có đường hướng âm nhạc ra sao. Cũng chưa rõ nhóm Lip B, dù được công ty chủ quản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng ra sức lăng xê nhưng âm nhạc vẫn còn là một bí ẩn. Cùng với đó, nhóm Sgirls vốn gây chú ý tại Nhân tố bí ẩn và là học trò của Dương Khắc Linh, có gây thêm sự chú ý hay không…
    Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, một trong 3 giám khảo của cuộc thi năm nay cũng đồng ý với điều này. “Tôi nghĩ năm nay sẽ rất hay bởi cuộc thi có nhiều nhân tố mới, nhiều ẩn số và điều đó sẽ tạo nên nhiều điều thú vị. Điều thú vị nhất, theo tôi, là thị trường sẽ có thêm nhiều cái tên mới”, nhạc sĩ này chia sẻ.
    Nếu còn nhớ ở mùa đầu tiên, khi một loạt những cái tên như Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên gây sốt tại The Remix thì cùng lúc đó, một cái tên cũng mới tinh tham gia chương trình này với tư cách ca sĩ độc lập (từ nhóm 365), chính là Isaac. Chính Isaac năm đó, dù không đạt hạng cao nhất, đã đã gây cho công chúng rất nhiều điều bất ngờ.
    Isaac sau này đã nói rằng, The Remix chính là bệ phóng cho con đường solo của anh.
    Nối tiếp Isaac chính là S.T. Anh nói rằng chính Isaac đã khích lệ, động viên và hỗ trợ anh rất nhiều để tham gia cuộc thi năm nay.
    Ca sỹ Bảo Thy, người từng có một khoảng thời gian bùng nổ trong công việc nhưng sau đó đã trải qua gần 3 năm kín tiếng và ít xuất hiện. Và trong 1 năm qua, Bảo Thy đã siêng năng lại, đã có những sản phẩm nhận được sự ủng hộ của mọi người và cô quyết định chọn The Remix là nơi ghi dấu ấn cá nhân. “Đó là con đường quan trọng để đưa tôi trở lại với khán giả và tôi tin  mình sẽ làm tốt công việc tại cuộc thi này”, Bảo Thy cho biết.

    Tronie (giữa) và Mia (thứ 2 từ trái sáng) sẽ là một cặp nhiều ẩn số tại cuộc thi năm nay
    Khốc liệt hơn
    Nếu như năm ngoái, phải đến vòng 3 thì The Remix mới bắt đầu loại thí sinh thì năm nay khốc liệt hơn. 12 đội chia thành 6 cặp đấu và sẽ loại nhau trong từng tập.
    Điều này sẽ khiến cho cuộc đua đến ngôi vị cuối cùng thêm nhiều phần hấp dẫn và sẽ lại càng thú vị hơn nếu như các cặp đấu sẽ là sự so kè của các cựu binh và tân binh để thấy được quan điểm âm nhạc của họ cùng những trải nghiệm thị trường sẽ ảnh hưởng đến phần biểu diễn của họ như thế nào.
    The Remix New Generation sẽ lên sóng lúc 21h thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 6/1/2017.
    Cũng cần nhớ lại rằng, The Remix không chỉ là bệ phóng cho các sản phẩm EDM chất lượng, mà còn thử thách sự sáng tạo của các nghệ sĩ, producer, DJ trong việc hòa âm phối khí lại những sản phẩm âm nhạc. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh nói rằng, chính The Remkix đã đưa ra ánh sáng những tên tuổi vốn rất quen thuộc trong dòng underground nhưng chưa lên được chính thống như SlimV hay Touliver. “Năm nay, theo tôi, điều đó sẽ tiếp tục lặp lại bởi ngoài sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ca sĩ sẽ còn là cuộc chiến của các producer”, nhạc sĩ Dương Khắc nhận định.
    Sau 6 tuần đầu tiên loại trực tiếp, The Remix mùa 3 sẽ đến vòng liveshow trong 9 tuần liên tục. Kết quả mỗi đêm sẽ dựa vào kết quả “voting” của khán giả truyền hình và số điểm của BGK.
    Rõ ràng năm nay, BTC The Remix “chơi” lớn hơn khi chấp nhận thử thách “kéo” cuộc thi dài hơn so với mọi năm. Điều này cho thấy họ sẵn sàng đầu tư vào những ẩn số và chấp nhận những rủi ro. Tuy nhiên, “canh bạc” mùa 3 chưa diễn ra và như cách nói của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho thấy, sẽ có rất nhiều thú vị chờ đón.
    Nguyên Minh
    Thể thao & Văn hóa

    Thăm nhà rộng 2.000 m2 của Bằng Kiều ở Mỹ

    Hiếu Trung - Bích Hằng |
    Thăm nhà rộng 2.000 m2 của Bằng Kiều ở Mỹ

    Giọng ca "Trái tim bên lề" cho biết, anh mua mảnh đất có diện tích rộng để vừa xây nhà vừa có không gian trồng cây cảnh.



    Thăm nhà của ca sĩ Bằng Kiều ở Mỹ: Ngôi nhà 2000 m2 của Bằng Kiều ở Mỹ có khuôn viên rộng với hồ cá, vườn cây.
    Sau khi chia tay ca sĩ Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều mua một khu đất rộng cách không xa nơi ở của vợ cũ và 3 con trai ở quận Cam, Mỹ. Trên khu đất rộng 2.000 m2, ca sĩ gốc Hà Nội sử dụng 400 m2 để xây nhà, diện tích còn lại anh trồng cây, nuôi cá.
    Bằng Kiều có sở thích chơi bon sai. Trong vườn nhà anh, những cây cảnh được tạo nhiều kiểu dáng khác nhau. Tất cả đều là sản phẩm từ bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của nam ca sĩ.
    Thăm nhà rộng 2.000 m2 của Bằng Kiều ở Mỹ - Ảnh 2.
    Khuôn viên rộng của nhà Bằng Kiều. Ảnh: NVCC.
    Điều đặc biệt là từ cổng chính tới những lối đi vào khuôn viên đều được Bằng Kiều đặt tên giống các phố ở Hà Nội - nơi gắn với tuổi thơ của anh. Đó là phố Ngô Sĩ Liên - là nơi anh sinh ra và lớn lên, phố Trần Quý Cáp - nơi anh cùng bạn bè thường tới thời thơ ấu.
    Bằng Kiều cho biết nhà của mình không phải đẹp nhất nhưng sẽ là ngôi nhà độc, lạ, không giống ai. Anh muốn khi bạn bè tới nhà chơi sẽ cảm nhận được ngay đây là ngôi nhà của người Hà Nội, có không khí của thủ đô.
    Khi được hỏi về giá tiền đầu tư cho căn nhà, Bằng Kiều từ chối. Anh cho hay: "Mỗi ca sĩ Việt ở Mỹ đều sở hữu một ngôi nhà. Tôi chưa bao giờ tính toán giá tiền ngôi nhà của mình bao nhiêu vì mỗi lúc tôi lại sắm sửa thêm một chút".

    Thăm nhà rộng 2.000 m2 của Bằng Kiều ở Mỹ - Ảnh 3.
    Nhiều bon sai do Bằng Kiều tự tạo dáng và chăm sóc. Ảnh: NVCC.
    Giọng ca Trái tim bên lề chọn mua nhà gần chỗ ở của vợ cũ để tiện đưa đón các con. Theo anh, vợ chồng hết tình thì còn nghĩa. Anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt với ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, Bằng Kiều lại đón ba con trai về nhà, đưa các nhóc tỳ đi ăn.
    Ngoài ca hát, Bằng Kiều còn tham gia phim ảnh. Vai diễn Tình Tattoo trong phim Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ cũng gây sự chú ý. Nhiều người khen anh diễn hài duyên dáng.

    Thăm nhà rộng 2.000 m2 của Bằng Kiều ở Mỹ - Ảnh 4.
    Bằng Kiều xây hồ nuôi cá. Ảnh: NVCC.
             
    theo zing.vn

    Trung vệ Quế Ngọc Hải: “Tôi sẽ đứng dậy sau sai lầm”

    Ngọc Anh
    19:04 ngày 04-12-2016
    Khá buồn về tình huống phạm lỗi dẫn đến quả penalty trong trận đấu với Indonesia, trung vệ Quế Ngọc Hải đang trải qua những tháng ngày khó khăn nhất. Nhưng với kinh nghiệm của người từng trải, Ngọc Hải khẳng định sai lầm vừa qua sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn trong trận đấu tới.
    Trung vệ Quế Ngọc Hải: “Tôi sẽ đứng dậy sau sai lầm”

    “Tôi đã lưỡng lự trước khi truy cản”

    Trận đấu gặp Indonesia vừa qua, ĐT Việt Nam đã thi đấu dưới sức ép vô cùng lớn từ khán giả chủ nhà. Chảo lửa Pakansari với sức chứa 3 vạn khán giả nhiều thời điểm khiến cho sợi dây liên lạc, sự tỉnh táo trong xử lý bóng của cầu thủ Việt Nam không được đảm bảo. Điển hình là tình huống ở phút 50, Ngọc Hải đã phạm lỗi với tiền vệ Lilipally khiến ĐT Việt Nam hứng chịu quả penalty.

    Và từ đó, đội trưởng Salossa thực hiện thành công cú sút 11m, đem về chiến thắng 2-1 cho Indonesia. Mắc sai lầm nên sau khi trận đấu kết thúc, Ngọc Hải đã rất buồn bã, cả đêm trằn trọc vì cú ngáng chân vô tình tạo nên tình huống dẫn đến bàn thua.

    Hải rất nuối tiếc khi có pha phạm lỗi không đáng có trong trận gặp Indonesia. Ảnh: Minh Tuấn
    “Trước khi ngáng chân Lilipally, tôi đã xử lý bóng hỏng vì mặt sân không được tốt khiến bóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Khi đã xử lý hỏng, tôi đã rất lưỡng lự trong việc có truy cản Lilipally hay không, thế rồi không hiểu thế nào tôi quyết định ra chân khiến đối phương ngã. Thú thực, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ làm sao để đội nhà tránh bàn thua nên mới truy cản như vậy”, Ngọc Hải nói với giọng đầy buồn bã.

    Sau khi Đình Luật bị treo giò, Ngọc Hải nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh hàng thủ và trong giây phút không suy nghĩ thấu đáo anh đã mắc sai lầm. Ngọc Hải chia sẻ: “Sau này, khi xem lại băng mới biết mình quá sai lầm bởi phía trong còn Tiến Dũng sắp băng ra bọc lót. Có lẽ vì quá ham tình huống và không muốn đội nhà bị thua nên tôi mới xử lý như vậy. Đây cũng là bài học lớn với tôi trong trận đấu quan trọng như vậy”.

    Gạt đi nỗi buồn

    Sau khi trận đấu kết thúc, Ngọc Hải được các đồng đội động viên rất nhiều nhưng trong tâm trí anh vẫn còn những sự dằn vặt. Điều đó là khó tránh khỏi với cầu thủ nhận được nhiều sự tin tưởng của đồng đội và cả tình yêu, mến mộ của khán giả. Trong quãng thời gian gần đây, Ngọc Hải vướng những tai nạn không đáng có.

    Từ lần gặp chấn thương trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên hồi đầu tháng 10 cho đến cú vào bóng khiến cầu thủ CLB Avispa Fukuoka gặp chấn thương rồi bây giờ là cú ngáng chân khiến ĐT Việt Nam bị phạt đền. Gặp rất nhiều rắc rối nhưng Ngọc Hải không cho rằng đó là vì “số đen” mà do chính mình.

    Sau nỗi buồn, Ngọc Hải rất quyết tâm để thi đấu điềm tĩnh, mạnh mẽ ở trận tái đấu sắp tới. Ảnh: Minh Tuấn

    “Sai lầm trong bóng đá là điều khó tránh khỏi, tôi không đổ tại số phận mà sẵn sàng đối mặt với thực tế. Sai lầm vừa qua càng khiến tôi mạnh mẽ hơn chứ không suy sụp, vì hơn lúc nào hết, bây giờ cần sự điềm tĩnh, quyết tâm cao nhất trong trận đấu tới đây”, Ngọc Hải nói với giọng cương quyết. Qủa thực, ở ĐT Việt Nam, Ngọc Hải rất được các đồng đội yêu mến, tin tưởng và đánh giá cao bậc nhất trong hệ thống phòng ngự nên họ xem cú ngáng chân của anh vừa qua đơn thuần chỉ là tai nạn.

    Hiện nay, điều Ngọc Hải lo lắng nhất không phải vì áp lực hay tâm lý đè nặng sau sai lầm vừa qua mà vấn đề khiến anh nghĩ nhiều nhất đó là cái cổ chân vốn trước đây từng khiến anh phải điều trị gần 1 tháng trời. Thực tế, sau khi dính chấn thương khi đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên, Ngọc Hải đã được chữa trị tích cực nhưng khi thi đấu trở lại nó thường khiến anh nhói đau và không có trạng thái tốt nhất.

    ĐT Việt Nam đang gặp khó khăn sau trận bán kết lượt đi vừa qua, Ngọc Hải đương nhiên hiểu tình hình và trong sâu thẳm suy nghĩ anh không cho phép mình lùi bước trước “tai nạn”. NHM cũng không quá khắt khe với anh và chờ đợi màn sửa sai của Ngọc Hải ở trận bán kết lượt về tới đây vào ngày 7/12.

    Thực hiện linh hoạt, sáng tạo chương trình môn Vật lý

    Thực hiện linh hoạt, sáng tạo chương trình môn Vật lý
    GD&TĐ - Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình là một trong những vấn đề được Sở GD&ĐT Lâm Đồng nhấn mạnh nhằm nâng cao chất lượng dạy học Vật lý năm học 2016 - 2017.
    Không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa
    Năm học 2016 - 2017, các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ bộ môn Vật lí của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, các nội dung giảm tải môn Vật lí.
    Mục tiêu để chỉ đạo các tổ (nhóm) chuyên môn, các cơ sở giáo dục trung học chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I có 19 tuần, học kỳ II có 18 tuần) phù hợp với điều kiện của từng trường; đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ I và hoàn thành chương trình vào cuối năm học đúng thời gian quy định thống nhất trên toàn tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ.
    Thông qua chương trình Vật lí phổ thông, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kỹ năng và các tài liệu liên quan, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT, phòng GD&ĐT hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ (nhóm) chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học môn Vật lí và các chủ đề tích hợp, liên môn; đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thí nghiệm thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh.
    Trao đổi kỹ hơn về yêu cầu thực hiện chương trình, ông Nguyễn Quốc Túy - Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Lâm Đồng) - nhấn mạnh việc kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt đồng thời thông qua phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT) trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
    Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình cụ thể và tiến hành dạy học theo chủ đề đã xây dựng. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa, có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học.
    Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà; có thể thông qua các hoạt động thăm quan ngoại khóa, các cuộc thi ứng dụng Vật lí vào thực tiễn có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm.
    Chú trọng đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn
    Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, ông Nguyễn Quốc Túy cho biết: Với nội dung này, Sở GD&ĐT Lâm Đồng lưu ý tổ chuyên môn cần sinh hoạt theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy... Tránh sinh hoạt tổ chỉ mang tính sự vụ.
    Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tổ chức quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thống nhất lập kế hoạch hoạt động tổ/nhóm chuyên môn và kế hoạch cá nhân theo mẫu của Sở GD&ĐT.
    Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, các tổ cũng cần có kế hoạch biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên trong tổ. Đẩy mạnh tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn của địa phương, của Ngành, tăng cường giao lưu học hỏi về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm. Tiếp tục động viên giáo viên tham gia tích cực diễn đàn Vật lý Giáo dục Lâm Đồng.
    Các tổ cần có kế hoạch từng bước nâng cao năng lực tiếng Anh Vật lí cho giáo viên triển khai thí điểm dạy học Vật lí song ngữ tiếng Anh tại các trường THPT chuyên Thăng Long, chuyên Bảo Lộc và tại các trường THPT khác có đủ điều kiện. Có thể tổ chức dưới dạng chuyên đề ngoại khóa...
    Để tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2018, các tổ chuyên môn cần có những sinh hoạt chuyên đề liên quan đến nội dung này. Trước mắt tổ Vật lí các trường được Sở GD&ĐT yêu cầu cần có chuyên đề nghiên cứu về mô hình Trường học mới (đã được thí điểm áp dụng đến lóp 7 cấp THCS), từ đó có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình này để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện qua một số tiết dạy Vật lí lựa chọn trước, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học cua học sinh làm trung tâm.
    “Đặc biệt, năm học này, chúng tôi lưu ý các trường căn cứ vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của bộ môn Vật lí, các tổ chuyên môn THPT cần tổ chức phân tích kết quả, trao đổi, thảo luận; đồng thời nắm bắt tinh thần đổi mới kì thi xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2017 để có những điều chỉnh cần thiết trong việc thay đổi phương pháp giảng dạv ôn tập.
    Đối với các trường chuyên biệt, tổ Vật lí trường THPT chuyên Thăng Long, THPT chuyên Bảo Lộc cần nắm vững chương trình, các chuyên đề chuyên sâu, cũng như cập nhật các nhiệm vụ năm học mới 2016-2017 để có kế hoạch dạy học phù hợp, từng bước triền khai thí điểm dạy học Vật lí song ngữ tiếng Anh. Các trường dân tộc nội trú cần nắm vững nội dung chương trình, các nội dung giảm tải môn Vật lí để áp dụng cho phù hợp với đối tượng học sinh.
    Các trung tâm GDTX có hệ bổ túc văn hóa cần lưu ý việc dạy học theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng kết hợp với việc lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục kỹ năng sống vào bài học.
    Chú trọng đến việc biên soạn để kiểm tra cần có ma trận thống nhất cho từng bài kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng. Ngoài ra cần chú ý những nội dung giảm tải trong chương trình chuẩn THPT để áp dụng giảng dạy ra đề kiểm tra cho các lớp bổ túc” - ông Nguyễn Quốc Túy nhấn mạnh thêm.
    Hải Bình

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32