Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 518
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Indonesia-VN (2-1): Thua keo này, còn keo khác
(PL)- Mục tiêu cầm hòa trên sân
Indonesia của đội tuyển Việt Nam đã bất thành nhưng vẫn còn trận bán kết
lượt về trên sân Mỹ Đình bốn ngày sau đó cho thầy trò Hữu Thắng gỡ gạc.
Không có đội hình mạnh nhất do chấn
thương và thẻ phạt, HLV Hữu Thắng có những lý do bày binh bố trận khác
với những trận vòng bảng, chủ yếu ở tuyến giữa. Tiền vệ phòng ngự Hoàng
Thịnh chấn thương không kịp hồi phục đã buộc ban huấn luyện tung Văn
Thắng vào thế chỗ đá cặp với Xuân Trường. Sở dĩ Trọng Hoàng từng có
nhiều trận đá trung tâm nhưng trận này phải dạt biên phải vì HLV Hữu
Thắng muốn anh đá thay Văn Toàn yếu về tranh chấp.
Sân Pakansari có sức chứa 30.000 khán
giả không còn chỗ trống. Kèn, trống và những tiếng la hét inh tai của cổ
động viên Indonesia không chút dễ chịu cho đội khách Việt Nam.
Bàn thắng đã đến sớm cho Indonesia từ
một pha phạt góc ở phút thứ 6. Cặp trung vệ Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng
không kịp áp sát để trung vệ Pranata lần đầu tiên đá chính đã dũng mãnh
đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh.
Sức ép vẫn dồn dập lên phần sân đội
khách bởi dàn tiền vệ mạnh mẽ của chủ nhà. Tiền vệ Văn Thắng phải lùi
sâu hỗ trợ phòng ngự, không nhiều lần mạo hiểm qua vạch nửa sân. Xuân
Trường cũng không có nhiều đất diễn, phần vì đói bóng, phần do bị đeo
bám rát.
Văn Quyết quân bình 1-1 từ chấm 11 m nhờ pha ngã láu lỉnh của Công Vinh (ảnh trái). Nhưng đầu hiệp 2 thì Salossa nâng tỉ số 2-1 cũng từ chấm 11 m, tạo ưu thế cho Indonesia trước lượt về. Ảnh: AFF NEWS
Trong một thế trận cầm cự chờ thời ấy,
đội tuyển Việt Nam bất ngờ được hưởng quả phạt đền nhạy cảm. Ở tình
huống này, có thể thấy rõ kinh nghiệm và sự lém lỉnh của Công Vinh đã
làm hậu vệ Beny sập bẫy.
Từ một pha chuyền vào giữa của Đình
Đồng, đội trưởng Công Vinh ở vị trí nghi là việt vị vẫn bật nhảy rồi ngã
chúi về phía trước. Anh bật dậy vùng vằng gây sự chú ý của trọng tài
Gavan trong khi hậu vệ Beny ngờ nghệch như vừa phạm lỗi nặng lắm. Và
trọng tài người Úc nhanh nhảu chỉ tay ngay vào chấm phạt đền, bất chấp
sự phản ứng đồng loạt của nhiều cầu thủ Indonesia. Và Văn Quyết không bỏ
lỡ thời cơ quý báu san bằng 1-1 trên chấm 11 m ở phút 15.
Trọng tài sau đó vẫn như là ông thần hộ
mệnh cho đội tuyển Việt Nam, từ một pha vào bóng bằng hai gầm giày vào
người đối phương của Trọng Hoàng. Cầu thủ Indonesia lại phản ứng vì cho
rằng lẽ ra đấy là một thẻ đỏ chứ không phải vàng.
Cũng có lúc “vua sân cỏ” người Úc làm
khán giả Việt Nam thấy ông “dễ ghét”, như khi nổi còi phạt đền sau pha
truy cản của Quế Ngọc Hải ngăn cản cú dốc bóng của Lilipaly trong vòng
cấm. Đội trưởng Salossa không quá khó sút phạt 11 m đánh bại Nguyên
Mạnh, nâng cách biệt 2-1 cho Indonesia ở phút 49.
HLV Hữu Thắng không có điều chỉnh nhân
sự nào ở đầu hiệp 2. Indonesia giữ lời hứa đá tấn công ào ạt. Những pha
xuống biên và đánh bóng bổng hay bất thần tung các cú sút xa thường gây
khó khăn cho hàng thủ đội khách.
Kịch bản của cuộc chơi gần giống với
trận giao hữu lượt về giữa hai đội trên sân Mỹ Đình trước thềm AFF Cup
2016. Hồi đó, đội tuyển Việt Nam hai lần bị Indonesia dẫn trước và đều
dốc sức san bằng rồi thắng ngược 3-2. Cuộc tái đấu cũng không giống giao
hữu lượt đi, đội khách từng cầm hòa thầy trò Riedl 2-2.
Lần này thì các học trò Hữu Thắng đã bất lực, lại còn thua.
Mãi đến sau nửa hiệp 2, khi HLV Hữu
Thắng lần lượt tung Văn Toàn, Thanh Trung vào thay Trọng Hoàng, Thành
Lương thì ông thầy lão luyện Riedl kéo tiền đạo cắm Salossa ra rồi thay
bằng một cầu thủ phòng ngự.
Dấu ấn cuối cùng do Thanh Trung tạo ra
phút 88 bằng một cú vô-lê hiểm hóc nhưng thủ môn Meiga đã bay cong người
hết cỡ đẩy bóng cứu thua.
Vẫn còn 90 phút lượt về hoặc hơn trên sân Mỹ Đình ngày 7-12 cho thầy trò Hữu Thắng lấy lại những gì mình đã mất.
Chờ Hoàng Thịnh trở lại ở trận lượt về
Tiền vệ phòng ngự Hoàng Thịnh bị tái phát chấn thương
trước ngày lên đường sang Indonesia nên thầy Hữu Thắng không dám mạo
hiểm. Đây cũng là lần đầu tiên tiền vệ tấn công Xuân Trường đá gần với
Văn Thắng nhất. Sự lắp ghép miễn cưỡng này chưa phát huy hết vai trò của
Xuân Trường cho những pha kiến tạo. Mặc dù thiếu bóng, Xuân Trường vẫn
có vài cú chuyền bóng sắc sảo. Rõ nhất ở phút 71, bóng từ chân trái của
Xuân Trường tìm đến đúng tầm đánh đầu của Văn Quyết, tiếc là pha dứt
điểm không chuẩn xác. Bốn ngày sắp tới, đội tuyển Việt Nam chơi trận bán
kết lượt về sẽ khác, từ các trụ cột trở lại như trung vệ Đình Luật và
đặc biệt mong Hoàng Thịnh bình phục chấn thương.
CÔNG TUẤN
Lãnh tụ Fidel Castro an nghỉ bên cạnh Anh hùng Jose Marti
Chủ nhật, 04/12/2016, 05:38 (GMT+7)
Sau 4
ngày rời thủ đô La Habana và đi theo hành trình 900km qua 13 tỉnh của
Cuba, tái hiện cuộc cách mạng Cuba năm 1959, ngày 3-12, đoàn xe chở tro
cốt của lãnh tụ Fidel Castro đã về tới quê hương của ông ở Santiago de
Cuba.
Người dân Cuba tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro
Tro cốt lãnh tụ Fidel Castro trở về quê hương
Theo hãng Thông tấn Cuba Prensa
Latina, tối 3-12 (giờ địa phương) tức sáng 4-12 (giờ Việt Nam), Chủ tịch
Cuba Raul Castro chủ trì lễ truy điệu lãnh tụ Fidel Castro với sự tham
dự của gần 30 lãnh đạo các nước. Chủ tịch Raul Castro đọc điếu văn trong
buổi lễ truy điệu lãnh tụ Fidel Castro. Trong ngày 4-12, lễ an táng
lãnh tụ Fidel Castro tổ chức trong phạm vi gia đình, tại nghĩa trang
Santa Ifigenia, nơi an nghỉ của anh hùng dân tộc Jose Marti.
Đoàn xe chở tro cốt của lãnh tụ
Cuba Fidel Castro kết thúc cuộc hành trình tại Santiago de Cuba, cái nôi
của cách mạng Cuba. Dọc trên các tuyến đường, khi đoàn xe chở tro cốt
của lãnh tụ Fidel đến đâu, người dân đứng dọc hai bên đường mang biểu
ngữ, cờ và hoa chào tiễn biệt vị lãnh tụ kính yêu của mình. Đôi mắt ai
cũng ngấn lệ nhưng tất cả dõng dạc hô vang: “Viva Fidel!” (Fidel sống
mãi).
Bà Margarita Aguilera (54 tuổi),
người vẽ dòng chữ “Vĩnh biệt Tổng chỉ huy” trên đá, xúc động nói: “Ông
là cha của tất cả người dân Cuba và của rất nhiều người trên thế giới”.
Ông Enediel Rodriguez (50 tuổi), một trong những người chuẩn bị hội
trường công cộng, nơi mọi người tập trung đón đoàn xe chở tro cốt lãnh
tụ Fidel Castro tại Santiago de Cuba, nói: “Fidel sẽ yên nghỉ tại
Santiago de Cuba, bên cạnh người anh hùng dân tộc Jose Marti”.
“Tôi sinh ra trong thời đại Fidel,
tôi sống với ông và tôi muốn chết trước ông” anh Ivan Castillo (44
tuổi), nhân viên y tế nói trong nước mắt. Anh đã đưa cậu con trai 6 tuổi
của mình cùng tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro với dòng chữ “Tôi là
Fidel” vẽ trên trán con trai, dòng chữ này cũng trở thành khẩu hiệu quốc
gia trong thời kỳ tang lễ lãnh tụ Fidel. Anh Castillo cho rằng: “Những
người dân Cuba từng sống với Fidel phải giáo dục giới trẻ tiếp tục chiến
đấu cho lý tưởng của Fidel”.
Diễu hành tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro
Trong tuần qua, hàng trăm ngàn
người dân Cuba đã tham gia cuộc diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường
Cách mạng ở thủ đô La Habana để tưởng nhớ vị lãnh tụ kiệt xuất Fidel
Castro. Tại cuộc diễu hành, người dân Cuba cùng tự hào hô vang khẩu hiệu
“Fidel! Fidel” và “Cách mạng muôn năm!” để bày tỏ lòng tôn kính với
lãnh tụ Fidel Castro cũng như quyết tâm bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà vị
tổng tư lệnh tài ba dày công gây dựng. Chủ tịch Cuba Raul Castro cùng
nhiều nhà lãnh đạo cánh tả cũng như các nguyên thủ khác trong khu vực Mỹ
Latinh và châu Phi cũng tham dự lễ tưởng niệm này. Chủ tịch Cuba Raul
Castro cam kết người dân Cuba sẽ tiếp tục sự nghiệp của cố lãnh tụ cách
mạng Fidel Castro. Chủ tịch Raul một lần nữa ca ngợi cuộc đời và sự
nghiệp của lãnh tụ Fidel Castro. Ông cho rằng, Fidel đã hiến dâng cả
cuộc đời cho sự thống nhất đất nước và cách mạng chủ nghĩa xã hội “vì
nhân dân và cho nhân dân”. Các nước Nga, Trung Quốc và Iran cũng cử đại
diện tham dự. Nhân dịp này, Tổng thống Ecuador Rafael Correa ca ngợi lý
tưởng cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro, đồng thời bày tỏ cam kết sẽ
tiếp tục đấu tranh vì những lý tưởng này. Trong khi đó, Tổng thống Nam
Phi Jacob Zuma nhận định vị cựu tổng tư lệnh Cuba là “một trong những
anh hùng vĩ đại nhất của thế kỷ 20”.
Theo thông báo chính thức của Ban
Tổ chức, có 28 vị nguyên thủ quốc gia, thủ tướng và chủ tịch quốc hội
của các nước, hàng chục đoàn đại biểu chính thức, cùng đại diện của các
tổ chức quốc tế, các cựu nguyên thủ, chính khách và khách mời tham dự
các hoạt động tang lễ chính thức tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro từ 28-11
đến 4-12. Hơn 1.000 nhà báo thuộc 250 cơ quan báo chí quốc tế đã tới
Cuba trực tiếp đưa tin về sự kiện này.
THỤY VŨ (tổng hợp)
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2016/12/442658/#sthash.S6T038a1.dpuf
Lãnh tụ Fidel Castro an nghỉ bên cạnh Anh hùng Jose Marti
Chủ nhật, 04/12/2016, 05:38 (GMT+7)
Sau 4
ngày rời thủ đô La Habana và đi theo hành trình 900km qua 13 tỉnh của
Cuba, tái hiện cuộc cách mạng Cuba năm 1959, ngày 3-12, đoàn xe chở tro
cốt của lãnh tụ Fidel Castro đã về tới quê hương của ông ở Santiago de
Cuba.
Người dân Cuba tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro
Tro cốt lãnh tụ Fidel Castro trở về quê hương
Theo hãng Thông tấn Cuba Prensa
Latina, tối 3-12 (giờ địa phương) tức sáng 4-12 (giờ Việt Nam), Chủ tịch
Cuba Raul Castro chủ trì lễ truy điệu lãnh tụ Fidel Castro với sự tham
dự của gần 30 lãnh đạo các nước. Chủ tịch Raul Castro đọc điếu văn trong
buổi lễ truy điệu lãnh tụ Fidel Castro. Trong ngày 4-12, lễ an táng
lãnh tụ Fidel Castro tổ chức trong phạm vi gia đình, tại nghĩa trang
Santa Ifigenia, nơi an nghỉ của anh hùng dân tộc Jose Marti.
Đoàn xe chở tro cốt của lãnh tụ
Cuba Fidel Castro kết thúc cuộc hành trình tại Santiago de Cuba, cái nôi
của cách mạng Cuba. Dọc trên các tuyến đường, khi đoàn xe chở tro cốt
của lãnh tụ Fidel đến đâu, người dân đứng dọc hai bên đường mang biểu
ngữ, cờ và hoa chào tiễn biệt vị lãnh tụ kính yêu của mình. Đôi mắt ai
cũng ngấn lệ nhưng tất cả dõng dạc hô vang: “Viva Fidel!” (Fidel sống
mãi).
Bà Margarita Aguilera (54 tuổi),
người vẽ dòng chữ “Vĩnh biệt Tổng chỉ huy” trên đá, xúc động nói: “Ông
là cha của tất cả người dân Cuba và của rất nhiều người trên thế giới”.
Ông Enediel Rodriguez (50 tuổi), một trong những người chuẩn bị hội
trường công cộng, nơi mọi người tập trung đón đoàn xe chở tro cốt lãnh
tụ Fidel Castro tại Santiago de Cuba, nói: “Fidel sẽ yên nghỉ tại
Santiago de Cuba, bên cạnh người anh hùng dân tộc Jose Marti”.
“Tôi sinh ra trong thời đại Fidel,
tôi sống với ông và tôi muốn chết trước ông” anh Ivan Castillo (44
tuổi), nhân viên y tế nói trong nước mắt. Anh đã đưa cậu con trai 6 tuổi
của mình cùng tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro với dòng chữ “Tôi là
Fidel” vẽ trên trán con trai, dòng chữ này cũng trở thành khẩu hiệu quốc
gia trong thời kỳ tang lễ lãnh tụ Fidel. Anh Castillo cho rằng: “Những
người dân Cuba từng sống với Fidel phải giáo dục giới trẻ tiếp tục chiến
đấu cho lý tưởng của Fidel”.
Diễu hành tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro
Trong tuần qua, hàng trăm ngàn
người dân Cuba đã tham gia cuộc diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường
Cách mạng ở thủ đô La Habana để tưởng nhớ vị lãnh tụ kiệt xuất Fidel
Castro. Tại cuộc diễu hành, người dân Cuba cùng tự hào hô vang khẩu hiệu
“Fidel! Fidel” và “Cách mạng muôn năm!” để bày tỏ lòng tôn kính với
lãnh tụ Fidel Castro cũng như quyết tâm bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà vị
tổng tư lệnh tài ba dày công gây dựng. Chủ tịch Cuba Raul Castro cùng
nhiều nhà lãnh đạo cánh tả cũng như các nguyên thủ khác trong khu vực Mỹ
Latinh và châu Phi cũng tham dự lễ tưởng niệm này. Chủ tịch Cuba Raul
Castro cam kết người dân Cuba sẽ tiếp tục sự nghiệp của cố lãnh tụ cách
mạng Fidel Castro. Chủ tịch Raul một lần nữa ca ngợi cuộc đời và sự
nghiệp của lãnh tụ Fidel Castro. Ông cho rằng, Fidel đã hiến dâng cả
cuộc đời cho sự thống nhất đất nước và cách mạng chủ nghĩa xã hội “vì
nhân dân và cho nhân dân”. Các nước Nga, Trung Quốc và Iran cũng cử đại
diện tham dự. Nhân dịp này, Tổng thống Ecuador Rafael Correa ca ngợi lý
tưởng cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro, đồng thời bày tỏ cam kết sẽ
tiếp tục đấu tranh vì những lý tưởng này. Trong khi đó, Tổng thống Nam
Phi Jacob Zuma nhận định vị cựu tổng tư lệnh Cuba là “một trong những
anh hùng vĩ đại nhất của thế kỷ 20”.
Theo thông báo chính thức của Ban
Tổ chức, có 28 vị nguyên thủ quốc gia, thủ tướng và chủ tịch quốc hội
của các nước, hàng chục đoàn đại biểu chính thức, cùng đại diện của các
tổ chức quốc tế, các cựu nguyên thủ, chính khách và khách mời tham dự
các hoạt động tang lễ chính thức tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro từ 28-11
đến 4-12. Hơn 1.000 nhà báo thuộc 250 cơ quan báo chí quốc tế đã tới
Cuba trực tiếp đưa tin về sự kiện này.
THỤY VŨ (tổng hợp)
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2016/12/442658/#sthash.S6T038a1.dpuf
Thầy cô giáo 'lương' vài trăm nghìn đồng ở Sài Gòn
Thù
lao chỉ đủ đổ xăng đi lại và mua bánh kẹo cho học trò, song gần chục
năm nay nhiều thầy cô ở Trung tâm học tập cộng đồng Thạnh Lộc vẫn miệt
mài đứng lớp.
Lọt thỏm trong khu phố ở ngoại thành Sài Gòn, dãy lớp học của Trung tâm
học tập cộng đồng Thạnh Lộc (quận 12) ê a tiếng đánh vần của đám trẻ
giữa buổi trưa oi bức cuối năm. Thỉnh thoảng ngó các học trò lớp 1 do
mình chủ nhiệm, chị Huỳnh Thị Phương Chi (39 tuổi) tranh thủ kiểm tra vở
tập viết của chúng.
Gọi là lớp nhưng chỉ có 5 học sinh, các em khác đã lần lượt bỏ học từ
đầu năm. "Các em là con công nhân, người lao động nghèo ở phường, ba mẹ
không có điều kiện cho đi học chính quy nên gửi vào đây cho trung tâm",
chị Chi cho biết.
Thanh Thanh (9 tuổi) được cô giáo khen viết chữ đẹp và đánh vần giỏi
nhất, còn Kim Anh (7 tuổi) được khen có tiến bộ nhưng phải cố gắng nhiều
hơn. Dứt lời nhận xét, cô giáo cầm tay Kim Anh nắn cho cô bé viết chữ
ngay ngắn và dặn học trò "ngồi thẳng lưng để không bị cong vẹo cột
sống".
Cô Chi dạy học trò viết chữ. Ảnh: Mạnh Tùng
Gần 20 năm trươc, chị Chi tốt nghiệp Đại học Ngân hàng ngành Kế toán,
đi làm được vài tháng thì bị tai nạn giao thông. Sức khỏe yếu, chị không
thể đi làm nên ở nhà phụ việc gia đình. Năm 2007, chị được giới thiệu
vào trung tâm dạy học như một tình nguyện viên không lương, không phụ
cấp và gắn bó với trung tâm tới nay.
Chị kể, mấy tháng đầu không quen việc nên hơi nản chí, song tình cảm
của lũ trẻ đã níu chân cô giáo tay ngang này. "Hồi còn đi học tôi nhận
được rất nhiều sự giúp đỡ, thương yêu của thầy cô, còn gia đình lúc nào
cũng ở sau lưng giúp đỡ. Tôi muốn san sẻ tình thương mình nhận được với
những học trò nghèo", chị cười hiền.
Đi dạy được vài năm, chị Chi bắt đầu nhận được những khoản tiền thù lao
dựa trên số tiết học và số học sinh. Đến nay, mỗi tháng chị nhận được
700.000 đồng.
"Ngay từ đầu tôi đã xác định dạy học không lương và xem đó như niềm
vui. Nay nhận được số tiền công này, tôi cảm thấy vui vui. Tôi dành số
tiền này để đi lại dạy học trò và mua kẹo thưởng tụi nhỏ khi học giỏi",
cô giáo tâm sự.
Học trò nghèo ở Trung tâm học tập cộng đồng Thạnh Lộc. Ảnh: Mạnh Tùng
Khác với cô giáo Chi, bà giáo Nguyễn Thị Hằng (60 tuổi, ngụ quận Gò
Vấp) vốn là cán bộ công ty Nhà nước, nghỉ hưu gần chục năm nên xin vào
trung tâm dạy và được giao phụ trách lớp 2 và 3. Mỗi tuần bốn buổi bà bắt hai chuyến xe buýt từ nhà lên lớp. Thỉnh thoảng có người cho chục ổ bánh mì, bà lại mang lên cho bọn trẻ.
"Mấy đứa trẻ nghèo không có tiền ăn sáng, cô giáo cho bánh mì thì tụi
nó chấm với nước tương ăn lót dạ, thương lắm. Cha mẹ chúng đi làm tối
ngày, ít thời gian quan tâm đến việc học của con cái. Tụi nhỏ nghèo
nhưng sống tình cảm lắm, rất thương cô giáo và thương bạn", bà giáo nói
rồi khoe xấp thiệp hôm 20/11 học trò viết bằng bút chì lên giấy trắng
tặng mình.
Ở Trung tâm học tập cộng đồng Thạnh Lộc, ngoài cô Hằng, cô Chi còn có
cô Thảo, Mariam... hằng ngày vẫn lên lớp dạy học với mức thù lao chỉ đủ
tiền xăng xe.
Thầy Nguyễn Thanh Hải (75 tuổi) vẫn miệt mài với công việc dạy học ở trung tâm. Ảnh: Mạnh Tùng
Ở tuổi 75, Phó giám đốc trung tâm - ông giáo Nguyễn Thanh Hải - vẫn
ngày ngày công việc "chiến đấu với giặc dốt", theo cách nói của ông.
Là hiệu trưởng trường tiểu học nghỉ hưu, thầy Hải về phụ trách trung
tâm từ những ngày đầu thành lập. Với mức lương hưu hiện có và sự phụng
dưỡng của con cái khá đầy đủ nhưng ông giáo vẫn duy trì cuộc sống kham
khổ: dạy học, quản lý, ăn ở và thậm chí kiêm luôn việc lao công ở trung
tâm.
Tay đảo vội chảo bánh bột chiên là bữa ăn trưa và ăn tối trong góc bếp,
ông nói vọng ra nhắc nhở đám học trò đang nô nghịch giữa sân trung tâm.
Ông giáo ăn chay trường, trong căn phòng nhỏ luôn trữ sẵn thuốc cho lũ
trẻ nếu bị đau bụng, nhức đầu.
Với chiếc xe đạp cũ, hằng ngày ông lên các cơ quan, đơn vị để vận
động quyên góp sách vở, quần áo và thực phẩm cho học trò. Thời gian còn
lại, ông vẫn đứng lớp. "Nhìn thấy học trò được cầm sách, học chữ
chứ không phải lêu lổng ngoài đường nhiễm thói hư tật xấu là tôi mừng
lắm. Tôi sẽ gắn bó với công việc này đến khi nào mình không còn sức
nữa", ông bộc bạch.
Hiện, trung tâm thiếu thốn đủ thứ nhưng là nơi học của hơn 180 học sinh
từ lớp 1 đến lớp 11. Nhiều thế hệ học trò đã thoát mù chữ, được học các
trường nghề, cao đẳng để có công ăn việc làm.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nga (ngụ quận 12) có con theo học ở Trung tâm
Thạnh Lộc xuýt xoa kể, nhờ có những người thầy ở đây mà con mình biết
đọc viết thuần thục và rất ngoan. "Cháu học ở trung tâm được ba năm rồi,
nhiều lúc muốn chuyển vô trường công nó nằng nặc không chịu vì nói rất
nhớ thầy Hải, cô Chi", chị Nga kể.
Mạnh Tùng
Cuộc gọi ông Trump bà Thái làm Bắc Kinh sửng sốt
Carrie GracieBiên tập viên Trung Quốc, BBC News
3 tháng 12 2016
Thổng thống Thái Anh Văn nói chuyện với ông Trump qua điện thoại trong sự kiện được "cả hai bên đồng ý"
Quyết định của tổng
thống mới đắc cử của Hoa Kỳ quay lưng lại với giao thức bốn thập niên
của Hoa Kỳ với Đài Loan và nói chuyện trực tiếp với một tổng thống của
Đài Loan sẽ làm giới hoạch định chính sách ở Bắc Kinh sửng sốt.
Kể
từ cuộc bầu cử vào tháng trước, họ đã cố gắng hiểu xem ai đang cố vấn
cho Donald Trump về châu Á và những chính sách về Trung Quốc của ông sẽ
như thế nào. Động thái này sẽ biến mối quan ngại thành thực trạng báo
động và tức giận.
Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh. Không để Đài
Bắc gài bẫy nhằm trở thành một nhà nước độc lập là một trong những ưu
tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Trong
bốn thập niên, lãnh đạo Hoa Kỳ đã tôn trọng ranh giới đỏ của Bắc Kinh về
việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thừa nhận rằng chỉ có
"Một Trung Quốc".
Cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn
là liên lạc đầu tiên được biết đến giữa một tổng thống Hoa Kỳ hay tổng
thống đắc cử và một nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ khi Hoa Kỳ đã cắt quan
hệ ngoại giao với hòn đảo này vào năm 1979.
Đài Loan không có hiệp
ước phòng thủ chung chính thức với Hoa Kỳ, và các cam kết của Hoa Kỳ về
bảo vệ hòn đảo này đang cố tình được duy trì ở khuôn khổ mơ hồ. Nhưng
khi sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng, Đài Loan kiểu gì cũng phải
dựa vào chiếc ô an ninh của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á để đối phó trước khả
năng bị xâm lược.
Đây đã là thời điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa đại lục và Đài Loan.
Dưới
quyền lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc ngày càng gây sức
ép kinh tế và ngoại giao với Đài Loan để tiến tới thống nhất đất nước.
Nhưng
bất chấp nỗ lực của Bắc Kinh, đảng mà họ ủng hộ trong cuộc bầu cử bị
thua trên diện rộng vào năm ngoái. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy
rằng giới trẻ ở Đài Loan ngày càng phản đối khả năng thống nhất với đại
lục.
Cả trước và sau khi trúng cử tổng thống vào tháng Một, bà
Thái Anh Văn hứa sẽ giữ nguyên trạng mối quan hệ xuyên eo biển, nhưng
Bắc Kinh không tin tưởng bà và đã cắt đứt liên lạc chính thức với chính
quyền của bà.
'Đủ để chọc giận Bắc Kinh'
Bắc Kinh quan sát việc ông Trump thắng cử cùng quan ngại
Trong bối cảnh này, bất kỳ sự thay đổi nào trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ là đáng kể.
Trong
một tuyên bố đưa ra sau khi các cuộc gọi, văn phòng tổng thống mới đắc
cử cho biết hai nhà lãnh đạo ghi nhận sự tồn tại giữa Đài Loan và Hoa Kỳ
đối với "các mối quan hệ an ninh chính trị, kinh tế gần gũi". Thông cáo
cũng cho biết ông Trump "chúc mừng Chủ tịch Thái trở thành tổng thống
của Đài Loan".
Nội dung này có thể là không gây tranh cãi xét bề
ngoài, nhưng thực tế chính cuộc gọi của của một tổng thống đắc cử của
Hoa Kỳ chúc mừng tổng thống Đài Loan sẽ đủ để chọc giận Bắc Kinh.
Một
phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ sau đó nói rằng
chính sách của chính phủ Hoa Kỳ không thay đổi, nhưng nhóm làm việc của
ông Trump đã không thông báo cho Nhà Trắng trước khi có cuộc gọi.
Trong
chiến dịch tranh cử của mình, khi Donald Trump được hỏi tên người ông
thường xuyên tham khảo nhất về chính sách ngoại, ông nói: "Tôi nói với
bản thân mình, đó là số một, bởi vì tôi có một bộ não rất tốt và tôi đã
nói rất nhiều điều ".
Ông Trump đã nói rất nhiều thứ ... về
"thắng" Trung Quốc về mậu dịch, về việc đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật
Bản và Hàn Quốc cần trả thêm tiền cho quốc phòng của riêng họ, về việc
bỏ thỏa thuận mậu dịch TPP vốn là trọng tâm trong chính sách ở châu Á
của người tiền nhiệm của mình.
Giống như nhiều chính phủ khác, Bắc
Kinh đang phân vân xem những điều gì thì đáng để tâm nghiêm trọng.
Nhưng đối với Trung Quốc thì ít có điều gì nghiêm trọng hơn hơn là tình
trạng của Đài Loan.
Khi họ hiểu được ý nghĩa của cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái, dự kiến là đến lượt Bắc Kinh sẽ "nói rất nhiều điều".
Khánh Ly và cuộc hạnh ngộ âm nhạc sau hơn 40 năm
Khánh Ly thể hiện ca khúc 'Đời đá vàng'
Tối 2.12, live concert
chính thức đầu tiên của danh ca Khánh Ly tại TP.HCM đã diễn ra với niềm
hân hoan lẫn xúc động của nghệ sĩ và khán giả của mình, một cuộc hạnh
ngộ bằng âm nhạc sau hơn 40 năm xa cách.
Vì thế mà trong gần 3 tiếng diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7
(TP.HCM), cùng với tiếng hát, có niềm vui và những giọt nước mắt của
ngày trở lại chính thức trên sân khấu Sài Gòn - nơi giọng hát và tên
tuổi Khánh Ly được đến với khán giả, và được “đóng dấu” trong lịch sử
của tân nhạc Việt Nam.
Sau khi gửi đến những ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn: Diễm xưa, Hạ trắng,
bà mới mở lời chào khán giả Sài Gòn: “Xin kính chào quý vị, Sài Gòn.
Sài Gòn mà tôi đã đi xa hơn 40 năm… Tôi biết ơn quý vị đã đến đây ngày
hôm nay để cùng ôn lại những kỷ niệm, và xin nhớ “áo xưa dù nhàu cũng
xin bạc đầu gọi mãi tên nhau””.
Là người biểu diễn và dẫn dắt câu chuyện âm nhạc của mình, vì thế
mà người mến mộ Khánh Ly không chỉ được nghe lại giọng hát mang nhiều
sắc màu của ký ức, mà xen kẽ những giai điệu gắn với một phần của đời
sống ấy là những chia sẻ dí dỏm của bà: “40 năm gặp lại quý vị, tôi
thấy điều rõ ràng là chúng ta đã già. Tôi đã qua tuổi 70… Hãy cứ hát đi.
Người ta nói 72 mới bắt đầu biết yêu! Tôi rất hồi hộp thú nhận rằng, từ
sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, cũng không ngủ được mà chỉ ngồi chờ cuộc
gặp gỡ tối nay. Tôi đến sớm để tập với ban nhạc thêm nữa. Và hát như rút
hết tơ ra…”. Hoặc khi giới thiệu về hai tiếng hát mà lúc sinh thời nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn đã chọn: Hồng Nhung, Quang Dũng, bà bảo rằng: “Quang
Dũng thì đẹp trai, còn Hồng Nhung dịu dàng, có khi e lệ và có lúc lại
ngổ ngáo. Tôi mừng khi biết hai ca sĩ này yêu nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi
phải cảm ơn hai ca sĩ này rất nhiều. Tôi chỉ xin Dũng - Nhung chia cho
tôi một chút tuổi trẻ và một chút sức lực (cười)”.
Hay, khi dẫn chuyện cho phần âm nhạc của Mẹ và quê hương Việt Nam,
Khánh Ly đã chia sẻ bằng chính những trải nghiệm của người từng sống
trong bom đạn. Và bà cho rằng, mỗi lần kể lại cho những người trẻ tuổi
về chiến tranh, bà chỉ mong ước rằng các bạn hãy nhớ để yêu thương nhau
nhiều hơn. Và bà đã “kể” những câu chuyện đó, của những Người già em bé, Bà mẹ Ô Lý, Ca dao mẹ, Xin cho tôi, Chờ nhìn quê hương sáng chói cùng với ca sĩ Quang Thành - người bạn vong niên của mình.
Người trẻ nhất trong đêm nhạc - ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đệm đàn và song ca cùng ca sĩ Khánh Ly ca khúc Còn tuổi nào cho em, đưa khán giả đến với âm nhạc của Tình yêu, tình người.
Có thể nói, màn song ca của Hồ Ngọc Hà và danh ca Khánh Ly là một điểm
nhấn đẹp trong chương trình, mang đến sự bất ngờ cho người thưởng thức.
Bởi ngoài phần hòa quyện cảm xúc, chọn ca khúc phù hợp, có thể xem ca
sĩ Hồ Ngọc Hà là thế hệ tiếp nối đem đến sự mới mẻ thật sự (chứ không
chỉ tạo vẻ khác lạ trong vai trò khách mời) cho những chương trình của
các giọng ca gạo cội, như ca sĩ Khánh Ly.
Đây cũng là dịp khán giả được nghe và biết thêm nhiều kỷ niệm một
thời của các ca sĩ, hay tâm tư của người hát với chính tác giả những ca
khúc mình thể hiện, đó là Khánh Ly với những lời chưa kịp nói cùng nhạc
sĩ Nguyễn Ánh 9 hay Thanh Bình; là Ý Lan với những tâm tình khi nhớ về
thời còn lẽo đẽo theo mẹ Thái Thanh đến phòng trà Khánh Ly… Khánh Ly đã
rơi nước mắt lẫn làm khán giả xúc động khi chia sẻ: “Bao nhiêu người đã
ra đi khỏi cuộc đời này như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Anh Bằng, Nguyễn Ánh
9, Thanh Bình… hay rồi tôi cũng sẽ đi… Thì ra cuộc đời là những cuộc
hẹn không thành, và những người đi xa là những người làm ta thương nhớ
không bao giờ nguôi”…
Đêm nhạc khép lại bằng những bản tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Như một lời chia tay, Em còn nhớ hay em đã quên và Để gió cuốn đi.
Dẫu đã hơn 23 giờ, nhưng càng về khuya giọng hát bà dường như càng hay
hơn, có sức truyền cảm và níu giữ người nghe hơn. Nên, không ai muốn
đứng lên rời khỏi không gian âm nhạc ấy, nơi tiếng hát đã trở thành kỷ
niệm.
Kết thúc Khánh Ly - Live concert in Sài Gòn, chương trình
sẽ tiếp tục diễn ra tại Vũng Tàu (9.12), Quy Nhơn (15.12) và Huế
(18.12). Đây đều là ba tỉnh thành lần đầu tiên ca sĩ Khánh Ly đến biểu
diễn kể từ lần trở về Việt Nam đầu tiên năm 2014.
Khánh Ly thể hiện ca khúc Em còn nhớ hay em đã quên
Nhạc phẩm Nghìn trùng xa cách
Khánh Ly thể hiện ca khúc Tình lỡ
Ca khúc Tình nhớ
Khánh Ly trong đêm nhạc
Live show Khánh Ly - Live concert in Sài Gòn tối 2.12
Khánh Ly lặng người khi nhớ về nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình
Khánh Ly thể hiện ca khúc Cõi tạm
Danh ca bật khóc khi nhớ về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
Khánh Ly và Quang Thành với ca khúc Ca dao mẹ
Khánh Ly biểu diễn trong đêm nhạc
Ca sĩ Hồng Nhung cũng góp mặt trong đêm nhạc
Ca sĩ Ý Lan
Khánh Ly kết hợp với Hồng Nhung
Đêm nhạc có sự góp mặt của Quang Dũng và Hồng Nhung
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng góp mặt trong đêm nhạc
Ca sĩ Quang Dũng
Khánh Ly kết hợp với Hồ Ngọc Hà
Khánh Ly trong vòng vây của khán giả
Thiên Anh Ảnh: Trung Dung
Tinh thần cách mạng Fidel Castro tại cafe-bảo tàng ở Santa Clara
VOV.VN - Một nghệ sĩ người
Tây Ban Nha đã biến căn phòng của mình ở Santa Clara thành một quán
cafe-bảo tàng về lãnh tụ Cuba Fidel Castro.
Theo al-Jazeera,
khi Mariano Gil de Vena lần đầu tiên đến Cuba để nghiên cứu về ảnh
hưởng từ lệnh cấm vận của Mỹ đến đời sống người dân tại đây, ông chỉ
nghĩ rằng mình sẽ lưu lại đây khoảng 10 ngày.
Ông Vena chụp ảnh bên trong quán cafe-bảo tàng của mình. Ảnh: al-Jazeera
Cảm mến Chủ tịch Fidel Castro
22 năm sau, ông
vẫn ở đó và đã biến căn phòng của mình thành một quán café-bảo tàng về
lãnh tụ Fidel Castro và cuộc Cách mạng Cuba do ông khởi xướng.
Ông Vena chia sẻ
rằng, dù rất đau buồn trước sự ra đi của Chủ tịch Fidel Castro nhưng
những lý tưởng mà ông để lại còn quan trọng hơn cả sự hiện hữu thật sự
của ông. Ông Vena tin rằng, giống như Mahatma Gandhi hay nhiều nhà tư
tưởng khác, di sản của lãnh tụ Fidel Castro sẽ sống mãi. “Điều quan
trọng nhất chính là tinh thần của cuộc cách mạng ấy”, ông Vena nhấn
mạnh.
Ông Vena ca ngợi
hệ thống chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí tại Cuba cũng như những nỗ
lực của Chính phủ nước này để đạt được điều đó bất chấp lệnh cấm vận
quốc tế và thực tế là Cuba không phải là nước có nhiều tài nguyên khoáng
sản. Những thành tựu đó theo ông Vena là “một sự kỳ diệu”.
“Thế giới cần một
hệ thống chính trị mới mà theo tôi, lãnh tụ Fidel Castro chính là người
đã khởi xướng hệ thống chính trị đó”, ông Vena nói ngay trong quán
café-bảo tàng của mình, nơi rất nhiều khách nước ngoài lui tới để thưởng
thức món cocktail, café và bánh sandwich chính hiệu Cuba.
Một vài bức hình treo trên tường bên trong quán của ông Vena. Ảnh: al-Jazeera
Một trong những
bức hình mà ông Vena thích nhất trong quán của mình là bức ảnh chụp Chủ
tịch Cuba hiện nay Raul Castro đứng giữa huyền thoại Che Guevara và
người anh trai của mình Fidel Castro.
Ngoài ra, trong
quán café-bảo tàng của ông còn có rất nhiều tài liệu mà Che Guevara và
lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã ký sau khi lật đổ chế độ độc tài của tướng
Fulgencio Batista. Một trong số đó có lời cảm ơn của cả Che Guevara và
Fidel Castro gửi đến người dân Santa Clara vì sự giúp đỡ của họ cho cuộc
cách mạng tại đây.
Chỉ vài ngày sau
khi cuộc cách mạng do Fidel Castro và Che Guevara dẫn dắt giúp chiếm lại
được thành phố Santa Clara vào tháng 12/1958, tướng Batista đã rời khỏi
đất nước và lực lượng của Fidel Castro đã tuyên bố giành chiến thắng.
Ngôi nhà của Che
Guevara tại thành phố Santa Clara giờ đã thành một bảo tàng và hình ảnh
mang tính biểu tượng của ông xuất hiện trên rất nhiều bức tường của các
tòa nhà, tiệm bánh, hiệu thuốc… trên khắp thành phố.
Sau
khi lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời, lá cờ Cuba cùng những lá cờ cách
mạng của ông với rất nhiều chữ ký cùng dòng chữ “Cám ơn Fidel!” cũng đã
xuất hiện rất nhiều tại đây.
Quán cafe-bảo tàng mang tên Cách mạng của ông Vena luôn thu hút được sự chú ý của rất nhiều du khách quốc tế. Ảnh: al-Jazeera
Tình yêu với Chủ nghĩa Xã hội ở Cuba
Là một người sinh
ra dưới chế độ độc tài quân sự của Franco ở Tây Ban Nha, ông Vena cho
rằng, mình là một người may mắn vì đã được trải qua nhiều chế độ chính
trị khác nhau.
Khi ông còn là
thiếu niên và chưa đến Cuba, Tây Ban Nha chuyển sang chế độ kết hợp giữa
quân chủ và dân chủ mà theo ông là “một cuộc hôn nhân bất khả thi”. Giờ
thì ông đang sống dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Cuba và cảm thấy rất
hài lòng. Ông Vena cho biết, ông không có ý định quay lại châu Âu nữa.
Anh Eliel Santos
Mendoza, một lễ tân trong quán cafe-bảo tàng của ông Vena cho biết, dù
đã chuẩn bị tinh thần về việc lãnh tụ Cuba Fidel có thể ra đi bất kỳ lúc
nào, thông tin này vẫn khiến người dân Cuba không khỏi bàng hoảng.
“Ông ấy không chỉ
là Chủ tịch mà còn hơn thế rất nhiều, ông ấy là nguồn cảm hứng của hàng
triệu người dân Cuba. Ông ấy giống như người cha của đất nước chúng
tôi”, anh Mendoza nói./.
(TinTheThao.com.vn)
- Cristiano Ronaldo bị cáo buộc đã trốn thuế số tiền khủng khiếp, lên
tới 150 triệu euro. Một cái tên là Jose Mourinho cũng bị cáo buộc.
Ronaldo dính nghi án trốn thuế. Ảnh: Der Spiegel.
Như
đã đưa tin, tối qua (02/12), tờ báo hàng đầu nước Đức Der Spiegel đã
đưa ra cáo buộc về hành vi trốn thuế của rất nhiều ngôi sao bóng đá hàng
đầu thế giới, trong đó có Cristiano Ronaldo, Mesut Oezil và đặc biệt,
là huấn luyện viên trưởng Manchester United Jose Mourinho. Der Spiegel cho biết các thông tin kể trên họ nhận được từ Football Leaks,
một trang web (hay đúng hơn là tổ chức) đã phơi bày sự thật đằng sau
những vụ chuyển nhượng đình đám trong suốt thời gian đầu năm nay. Mục
đích của Football Leaks nhằm "vạch trần các mánh khóe chuyển nhượng" ở
nhiều CLB. Họ đã công bố những bí mật về các vụ chuyển nhượng của Mesut
Oezil, Hulk, Gareth Bale, Sergio Aguero, Memphis Depay, James Rodriguez
hay Luka Modric,... Các tập tài liệu mới nhất mà Football Leaks
công bố nhắm vào 3 cái tên chính, đó là Cristiano Ronaldo, Mesut Oezil
và Jose Mourinho. Theo phân tích từ AS (tờ báo có trụ sở tại Madrid), cả
Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho bị cáo buộc "trốn thuế". Ronaldo bị cáo buộc che giấu 150 triệu euro số tiền thuế,
bằng sử dụng các thủ thuật lách luật, và chuyển một phần thu nhập của
mình sang Cộng hòa Ireland, Thụy Sỹ và Quần Đảo British Virgin - những
nơi được coi là các thiên đường thuế. Video Ronaldo châm biếm Messi vụ trốn thuế: "Ronaldo
chỉ trả 5.6 triệu euro tiền thuế, bằng 4% số tiền thuế thật sự anh phải
trả cho chính quyền Tây Ban Nha. Thông qua một hệ thống được phát triển
bởi siêu cò Jorge Mendes," báo cáo chi tiết của Der Spiegel cho biết. Từ
năm 2009 đến 2014, 74.8 triệu euro tiền thuế đã được che giấu thông qua
một công ty có tên gọi Tollin ở Quần đảo British Virgin. Theo báo cáo
mà AS nhận được, luật sư của Ronaldo hiện vẫn đang làm việc với cơ quan
thuế Tây Ban Nha về việc này. Chưa dừng lại ở đó, từ năm 2015,
Ronaldo cũng bị cáo buộc đã "trốn tiếp 31 triệu euro tiền thuế" trong số
tiền bản quyền hình ảnh mà anh nhận được từ năm 2015-2020. Tổng cộng số
tiền mà Ronaldo đã trốn, theo ước tính chi tiết có thể lên tới 150
triệu euro. Top 10 bàn thắng của Messi và Ronaldo ở El Clasico: Ngoài siêu sao đang chơi cho Real Madrid, Jose Mourinho - một người khác cũng được đại diện bởi siêu cò Mendes bị cáo buộc che giấu 12 triệu euro tiền thu nhập,
bằng việc chuyển số tiền này đến các tài khoản ở Thụy Sỹ và Quần đảo
British Virgin. Cáo buộc này được đưa ra bởi EIC (European Investigative
Collaborations), một tổ chức gồm các nhà báo điều tra châu Âu được tờ
Der Spiegel lập ra. Như vậy, Mourinho nhiều khả năng đã trốn thuế 4.4
triệu euro và đứng trước nguy cơ bị phạt.
Mourinho và siêu cò Mendes
Cũng
trong các tài liệu của mình, Football Leaks cho biết siêu cò Jorge
Mendes đã giúp các thân chủ của mình trốn tổng cộng 185 triệu euro tiền
thuế bằng việc chuyển thu nhập của họ sang các công ty tại Cộng hòa
Ireland, Quần đảo British Virgin, Panama và Thụy Sỹ. Phản hồi
trước các cáo buộc kể trên, đại diện công ty Gestifute (mà siêu cò
Mendes là chủ sở hữu) tuyên bố cả "Mourinho và Ronaldo đã tuân thủ hoàn
toàn mọi quy định về thuế với chính quyền Tây Ban Nha và Vương quốc
Anh". Những dữ liệu trên bao gồm đến 18 nghìn trang giấy, kèm
1,9 terabyte dữ liệu, tương đương với khối lượng dữ liệu của 500.000
cuốn Kinh Thánh. Trong nhiều tuần tới, các nhà báo của Der Spiegel, The
Sunday Times ở Anh, và El Mundo ở Tây Ban Nha sẽ tiếp tục điều tra và
công bố các tài liệu này.
NT - Thể Thao Việt Nam | 10:07 03/12/2016
Nổ mỏ than Trung Quốc, ít nhất 17 người chết
Ít nhất 17 người chết và nhiều người bị mắc kẹt sau vụ nổ mỏ than ở khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc.
Xe cấp cứu tại hiện trường vụ nổ mỏ than ở thành phố Xích Long, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Vụ nổ xảy ra khoảng trưa nay ở công ty khai mỏ Baoma, quận Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong, Xinhua dẫn các nguồn tin thuộc cơ quan an toàn lao động khu vực và chính quyền thành phố xác nhận.
Đến 19h, chính quyền thành phố cho biết 4 thợ mỏ được giải cứu và cuộc
tìm kiếm 10 người còn lại vẫn tiếp diễn. Có 31 người làm việc dưới hầm
vào thời điểm tai nạn xảy ra.
Chính quyền địa phương đã mở chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.
Tối 29/11, một vụ nổ khác xảy ra tại mỏ than tư nhân ở tỉnh Hắc Long Giang, làm 21 người chết.
TTO - Chiến sự ở thành phố
Aleppo, bắt đầu từ năm 2012, đang chuyển sang bước ngoặt quyết định
trước khi ông Donald Trump lên nhậm chức tổng thống Mỹ.
Binh sĩ chính quyền Damascus ra
dấu hiệu chiến thắng khi chiếm lại được khu vực phía đông thành phố
Aleppo ngày 28-11 - Ảnh: Reuters
Quân đội chính quyền Assad đã chiếm lại một số địa điểm then chốt của phe đối lập ở phía đông thủ phủ kinh tế của Syria.
Theo tờ Kommersant của Nga, quân đội Chính phủ Syria, với sự ủng hộ
của Iran và Nga, đang nỗ lực giành được tối đa thắng lợi ở Aleppo trước
khi chính quyền mới của Mỹ đi vào hoạt động. Họ muốn đặt Nhà Trắng của
ông Donald Trump trước chuyện đã rồi: phe đối lập đã thua ở Aleppo!
Theo con số của Trung tâm hòa giải các phía thù địch Syria, hiện quân
Chính phủ Syria đã nắm quyền kiểm soát được 12 khu phố của Aleppo.
Riêng phía đông Aleppo, quân chính phủ đã chiếm lại được khoảng 40% lãnh
thổ (trong khi các nguồn tin phương Tây ước tính chỉ 30%).
Các chuyên gia quân sự dự đoán nếu quân đội Assad tiếp tục đà tiến
công này, đến cuối năm nay họ có thể thiết lập kiểm soát hoàn toàn
Aleppo.
Aleppo trước chiến tranh được coi là thủ phủ kinh tế của Syria, có ý
nghĩa chiến lược quan trọng. Nếu quân đội Damascus thiết lập được kiểm
soát thành phố này, Tổng thống Assad sẽ củng cố được vị thế trong các
cuộc thương lượng hòa bình cho Syria, bởi như thế ông sẽ nắm kiểm soát
năm thành phố lớn là Damascus, Aleppo, Homs, Hama và Latakia.
Không phải tình cờ mà không lâu trước đợt tiến công quyết định vào
Aleppo, hai tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần trong hai ngày điện
đàm về tình hình Syria.
Theo ông Vladimir Sotnikov - giám đốc Trung tâm các nghiên cứu chiến
lược Nga - Đông - Tây, không loại trừ các cuộc thương lượng này là ông
Erdogan để quân đội Syria được thực hiện các bước chiến sự quyết liệt ở
Aleppo.
Không có sự ủng hộ của Ankara, phe đối lập Syria - gần đây vẫn nhận viện trợ và vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ - sẽ khó trấn giữ Aleppo.
“Đổi lại cho việc đóng cửa biên giới này, ông Erdogan có thể được tự
do hành động đối với phía người Kurd đối lập, điều quan trọng hơn đối
với Thổ Nhĩ Kỳ” - chuyên gia Sotnikov giả định.
Dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan bóng gió về mục tiêu chiến
dịch đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria nhằm “lật đổ chế độ Assad”, nhưng
phía Nga không xem đó là điều có thể thực thi được.
Phó chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế của Đuma (hạ viện) Nga Dmitri
Novikov cho rằng tuy phát biểu của ông Erdogan có thể làm phức tạp thêm
tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, nhưng quan điểm của Nga về
vấn đề Syria sẽ không thay đổi.
“Ông Assad vẫn là tổng thống được bầu chọn của Syria và cuộc chiến
chống khủng bố vẫn phải được tiếp tục” - ông Novikov khẳng định.
Cuộc chạy đua trên chiến trường nhằm thay đổi cán cân ở Aleppo đã
khiến Washington đẩy mạnh công tác ngoại giao. Báo Washington Post cho
biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gần đây đã nỗ lực để “đạt được việc Nga
ngưng các hoạt động chiến sự ở Aleppo” qua các điện đàm thường xuyên với
đồng sự Nga Sergei Lavrov, cũng như tại cuộc gặp nhân Hội nghị thượng
đỉnh APEC mới đây ở Peru.
Nguyên nhân chính sự tăng tốc của ông Kerry là cuộc khủng hoảng nhân
đạo do chiến sự, nhưng đồng thời xuất phát từ nỗi lo “tổng thống mới của
Mỹ sẽ ký một thỏa thuận khác với Nga, từ bỏ phe đối lập và như thế đặt
Washington đứng về cùng phía với Assad”, như bài báo viết.
Báo Washington Post dẫn một nguồn giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ nhận
định Nga đang cố kéo dài thời gian thương lượng với Mỹ để bảo đảm cho
ông Assad một thắng lợi quân sự ở Aleppo.
Để thúc đẩy Nga ngồi vào bàn thương lượng, ông Kerry đã thu hẹp đề
tài thương lượng về tình hình Syria xuống chỉ còn chuyện Aleppo, mặt
khác mở rộng đối tác thương lượng với sự tham gia của Saudi Arabia,
Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong một số trường hợp.
Nhưng như Washington Post đặt câu hỏi: hà cớ gì Matxcơva phải ký thỏa
thuận với ông Kerry khi họ có thể đợi không lâu nữa để ký với ông
Trump, người trong cuộc vận động tranh cử đã hứa sẽ làm việc với phía
Nga?
Chưa kể, như tờ Wall Street Journal tuần trước tiết lộ rằng con trai
trưởng của ông Donald Trump - ông Donald Trump Jr., được coi như một đặc
sứ tiềm năng của cha - hồi tháng 10 đã gặp một số thành viên phe đối
lập Syria mà Assad và Nga chấp thuận.
Còn trên tờ New York Times tuần trước, Tổng thống đắc cử Donald Trump
đã nói ông có “một số ý tưởng mạnh mẽ về Syria” và cho biết đã nói
chuyện với ông Vladimir Putin hai lần về việc hợp tác ở Trung Đông.
Vì thế dù ông Kerry tỏ ra vội vã, nhưng ông Putin lại muốn làm việc với chính quyền tương lai của Mỹ nhiều hơn.
Ngày 1-12, Liên Hiệp Quốc cho biết Nga đã đề xuất thiết lập 4 hành
lang nhân đạo dẫn tới khu vực phía đông thành phố Aleppo, nhằm tạo điều
kiện cho việc chuyển hàng cứu trợ và sơ tán y tế khi cần thiết.
Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), cố vấn nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Jan Egeland giải thích:
“Phía Nga đã thông báo rằng họ muốn ngồi lại với chúng tôi bàn về
việc sử dụng 4 hành lang nhân đạo này để sơ tán người dân. Chúng ta có
ít nhất 400 người bị thương cần được lập tức sơ tán y tế ra khỏi khu vực
này”.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẵn sàng hộ tống các cơ quan
viện trợ nhân đạo vào những khu vực phía đông thành phố Aleppo, nơi đã
“quét sạch” được phiến quân thời gian gần đây.
DUY VĂN
Hàn Quốc: Cơ hội tại nhiệm của bà Park Geun-Hye là mong manh
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Kể từ khi chế độ dân chủ được thiết lập tại Hàn Quốc vào năm 1987 sau
nhiều năm quân đội nắm quyền điều hành đất nước, nước này chưa từng
chứng kiến một tổng thống được người dân bầu ra một cách dân chủ phải
kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn.
Tuy nhiên, điều này có thể sắp xảy ra với Xứ sở Kim chi với việc Tổng
thống đương nhiệm Park Geun-hye đang phải đối mặt với hai kịch bản không
hề mong muốn, đó là phải tự nguyện từ chức hay bị luận tội do vai trò
của bà trong vụ bê bối đang đẩy Hàn Quốc vào một cuộc khủng hoảng chính
trị nghiêm trọng chưa từng có hiện nay.
Hiến pháp Hàn Quốc quy định các tổng thống nước này chỉ được giữ chức vụ
trong 1 nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 5 năm, và theo đó, bà Park sẽ rời Nhà
Xanh (Phủ tổng thống) vào tháng 2/2018 nếu không có vụ việc trên.
Ban đầu vụ việc chỉ được nêu ra với cáo buộc là bà Choi Soon-sil, một
người bạn thân của Tổng thống Park trong suốt 40 năm qua, đã sử dụng mối
quan hệ này để ép một số tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc quyên góp
cho 2 quỹ phi lợi nhuận mà bà này thành lập và điều hành.
Tuy nhiên, báo chí Hàn Quốc sau đó đã đưa ra một loạt bài viết rằng bà
Choi - người không hề nắm giữ một chức vụ chính thức nào trong bộ máy
nhà nước - còn nhiều lần xem trước và chỉnh sửa một số bài phát biểu
cũng như tài liệu khác của Tổng thống Park.
Nhiều người trong chính giới Hàn Quốc cũng như người dân rất bất bình về
việc này, gọi bà Choi là “Tổng thống trong bóng tối” và bà Park là “con
rối” trong tay bà Choi, đồng thời nhấn mạnh đây là điều không thể chấp
nhận được.
Các cuộc biểu tình rầm rộ với quy mô lớn nhất từ trước tới nay mà các
nhà tổ chức tuyên bố là lên đến hàng triệu người tham gia, do các đảng
đối lập và các tổ chức dân sự đứng đầu, đã diễn ra tại quảng trường
trung tâm thủ đô Seoul, ngay sát Phủ tổng thống, đòi Tổng thống Park từ
chức.
Một điều đáng chú ý là các cuộc biểu tình gần đây bắt đầu có sự tham gia
của sinh viên, một lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc biểu
tình dẫn đến việc chấm dứt chế độ độc tài quân sự tại Hàn Quốc trong
thập niên 80 của thế kỷ trước.
Để xoa dịu sự tức giận của công chúng, Tổng thống Park đã có 3 bài phát
biểu trước quốc dân, bày tỏ xin lỗi về những gì mà bà đã gây ra cho đất
nước, tuyên bố rằng bà đã “mất cảnh giác” với người khác chứ không hề vụ
lợi cá nhân.
Tuy nhiên, những lời xin lỗi này đã tỏ ra phản tác dụng vì sự phản đối
của người dân sau đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, các cuộc biểu tình
quy mô lớn vẫn được duy trì trong tất cả các dịp cuối tuần tháng vừa qua
bất chấp điều kiện thời tiết giá lạnh và mưa ướt.
Sau khi bị các công tố viên nhà nước cáo buộc là một đồng phạm chứ không
phải chỉ là một nghi can trong vụ việc liên quan đến bà Choi, Tổng
thống Park ngày 29/11 vừa qua đã tuyên bố bà trao số phận của mình, kể
cả khả năng cắt ngắn nhiệm kỳ tổng thống, để Quốc hội quyết định trong
bối cảnh có nhiều người kêu gọi bà từ chức ngay lập tức, phe đối lập
đang tìm cách tiến hành luận tội bà và tỷ lệ ủng hộ bà chỉ còn 4% - mức
thấp nhất dành cho một tổng thống đang tại vị trong lịch sử Hàn Quốc.
Phe đối lập gọi động thái này của Tổng thống Park là một “mưu đồ” nhằm gây chia rẽ nỗ lực luận tội.
Ở một chừng mực nào đó, nghi ngại của phe đối lập đã tỏ ra là đúng: một
số nghị sỹ thuộc đảng Saenuri cầm quyền trước đây tuyên bố ủng hộ việc
luận tội bà Park thì nay cho rằng bà nên tự nguyện từ chức vào thời điểm
tháng 4/2017.
Vào ngày 3/12, phe đối lập đã chính thức trình kiến nghị luận tội Tổng
thống Park lên Quốc hội để cơ quan lập pháp này xem xét thông qua dự
kiến vào ngày 9/12.
Để được thông qua, kiến nghị luận tội phải nhận được sự ủng hộ của ít
nhất là 200 trong tổng số 300 nghị sỹ quốc hội, và điều đó có nghĩa là
cần phải thuyết phục được ít nhất 28 nghị sỹ của đảng Saenuri cầm quyền
ủng hộ kiến nghị này.
Theo quy định hiện hành của Hiến pháp Hàn Quốc, trong trường hợp tổng
thống từ chức thì nước này sẽ tiến hành bầu cử tổng thống mới trong vòng
60 ngày sau đó; còn trong trường hợp tổng thống bị luận tội thì Tòa án
Hiến pháp sẽ có 180 ngày để phán quyết liệu việc luận tội có hợp lý hay
không, và trong thời gian đó tổng thống sẽ bị đình chỉ chức vụ và phải
trao quyền điều hành công việc nhà nước cho nhân vật số hai là thủ
tướng.
Nếu Tòa án Hiến pháp phán quyết rằng việc luận tội là không hợp lý thì
tổng thống sẽ trở lại nắm quyền, còn trong trường hợp ngược lại thì tổng
thống sẽ chính thức bị cách chức và cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được
tiến hành trong vòng 60 ngày kể từ ngày tòa ra phán quyết.
Nhiều chính đảng tính toán rằng nếu Tổng thống Park từ chức ngay bây giờ
thì khoảng thời gian 60 ngày là không đủ để họ chuẩn bị ứng cử viên của
mình cho cuộc bầu cử, do đó họ nghiêng về phương án luận tội Tổng
thống.
Cho dù chính trường Hàn Quốc có diễn biến theo hướng nào đi nữa thì cơ
hội để bà Park ở lại Nhà Xanh cho đến hết nhiệm kỳ là rất mong manh.
Cũng giống như ở các nơi khác trên toàn thế giới, người dân Hàn Quốc đang chuẩn bị đón lễ Giáng sinh và Năm mới.
Cây thông, đèn trang trí và những thứ khác chuẩn bị cho mùa lễ hội đã xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng và nhà dân.
Bên cạnh những mong ước về sức khỏe và thành công cho bản thân và gia
đình, một năm mới ổn định và thịnh vượng cho đất nước chắc chắn là điều
mà nhiều người dân Hàn Quốc nguyện cầu trong dịp này./.
TTO - Tối 2-12, thượng tá Trương
Văn Sáu - trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang,
cho biết đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đá gà tại xã Lương Hòa Lạc, huyện
Chợ Gạo, tạm giữ hơn 30 đối tượng.
Các con bạc tham gia đá gà ăn tiền bị bắt - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Sau thời gian dài theo dõi, khoảng 14g cùng
ngày, các trinh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Phòng cảnh sát cơ động
(PK20) và Công an huyện Chợ Gạo đột kích, bắt quả tang 30 con bạc đang
sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền trên một khoảng đất trống tại xã
Lương Hòa Lạc.
Tại hiện trường, công an tạm giữ 30 đối tượng, 2 con gà đá, 1 cặp cựa
sắt, 1 cân đồng hồ, 27 điện thoại, 46 xe máy và 95 triệu đồng.
Theo PC45, trường gà do Nguyễn Minh Tiến (37 tuổi, ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) đứng ra tổ chức và làm chủ.
Khu đất trống nằm sâu trong con đường khó vào. Hàng ngày, Tiến đứng
ra tổ chức cáp độ cho nhiều người có máu cờ bạc tham gia và cho người
cảnh giới rất nghiêm ngặt tất cả các cửa ra vào trường gà.
Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn
bộ hành vi đá gà ăn tiền và cho biêt đã tham gia 2 trận, đến trận thứ 3
thì bị bắt.
HOÀI THƯƠNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xóa ngay “quan hệ thân hữu, ưu đãi ngầm” trong kinh doanh
Chủ nhật, 04/12/2016, 06:01 (GMT+7)
Trong hai
ngày 2 và 3-12, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 -
2021. Ngày 3-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự đại hội
và có bài phát biểu với các đại diện DNNVV.
Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng hiệp hội đã được tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng ba và các đồng chí đã trúng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ và
Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2016 - 2021 của hiệp hội, do đồng chí Nguyễn Văn
Thân, một doanh nhân thành đạt, là đại biểu Quốc hội, làm Chủ tịch hội
khóa 14. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã tập trung xây dựng Chính phủ liêm
chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm,
phục vụ người dân và DN. Thúc đẩy khởi nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận
lợi cho DN phát triển và thành công.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đại biểu tham dự đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đổi mới tư duy, cách tiếp cận
Thủ tướng cho biết, với một tinh
thần mới, cách tư duy mới, Chính phủ đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe
DN, trên cơ sở đó ban hành các nghị quyết số 19/NQ-CP, số 35/NQ-CP và
hoàn thiện dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp
vừa qua. Chính phủ xác định trọng tâm trách nhiệm của mình là cải cách
thể chế, xây dựng chính sách, thực hiện chiến lược và quy hoạch. Trong
chỉ đạo và điều hành phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, xóa
bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, lợi ích nhóm, sân sau, tham nhũng,
trục lợi...
Thủ tướng nhấn mạnh, cần có sự
thay đổi nhận thức một cách căn bản và sâu sắc, phải thực sự lấy kinh tế
tư nhân là một động lực hết sức quan trọng cho tăng trưởng và phát
triển kinh tế. Phải tạo ra một môi trường bình đẳng và minh bạch, DNNVV
mới có đầy đủ cơ hội để phát triển và thành công. Xây dựng môi trường
liêm chính. Phải xóa bỏ ngay tình trạng quan hệ thân hữu đang bóp chết
việc làm ăn chân chính, xóa bỏ tư tưởng quan hệ tốt với chính quyền sẽ
có cơ hội tiếp cận tốt hơn các tài nguyên, đất đai, thể chế và các ưu
đãi ngầm, không chỉ giữa các khu vực kinh tế với nhau mà còn bình đẳng
ngay trong mọi khu vực. Ngược lại, Thủ tướng đề nghị đội ngũ doanh nhân
và cộng đồng DN hãy nói không với tiêu cực, thực hiện kinh doanh với
tinh thần liêm chính, không tiếp tay cho tiêu cực, nhũng nhiễu.
Thủ tướng mong muốn hiệp hội phải
xác định luôn mang lại lợi ích chính đáng và thiết thực cho các thành
viên, chứ không phải là đơn thuần thu hội phí với các hoạt động nghèo
nàn và bộ máy tổ chức nặng về hành chính xơ cứng. Thủ tướng mong các DN
chiếm lĩnh thị trường trong nước, xây dựng thương hiệu và vươn ra biển
lớn. Cả nước hiện có hơn 600.000 DN. Trong 11 tháng năm 2016, đã có
102.000 DN thành lập mới với số vốn đăng ký gần 798.000 tỷ đồng. Mục
tiêu của chúng ta là đến năm 2020 sẽ có thêm 1 triệu DN. Nhiều khảo sát
cho thấy, yếu tố thúc đẩy xu hướng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam là
do độ tin cậy đối với thương hiệu hàng Việt Nam tăng lên theo từng năm,
đồng thời nhiều nhãn hàng Việt Nam đã có thể cạnh tranh với nhãn hàng
nước ngoài. Kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu thực
sự về tiêu thụ nội địa. Đó chính là động lực thay đổi nền kinh tế. Cần
tạo điều kiện thúc đẩy hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư
nhân mạnh, có công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Cùng
với đó, DN cần tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng và phân
phối toàn cầu. Gia nhập chuỗi sản xuất của các tập đoàn lớn, các công ty
đa quốc gia cũng chính là hướng đi phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
Tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thủ tướng cho rằng, thế giới đang
bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đặc trưng bởi công nghệ
thông tin tiếp tục phát triển mạnh và thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực
đời sống, kinh tế, xã hội. Thiết bị di động trở thành công cụ trung tâm;
công nghệ mô phỏng sinh học, hóa học xanh, sinh thái học công nghiệp,
năng lượng tái sinh, công nghệ nano xanh sẽ phát triển mạnh và thay đổi
cuộc sống con người. Dự báo, nhiều sản phẩm hoàn toàn mới lạ sẽ xuất
hiện trong 10 năm tới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cơ bản vẫn đang ở
giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ hai, chủ yếu là dây chuyền
gia công lắp ráp. Ngành dệt may, da giày, khai khoáng vẫn tự bằng lòng
với cách phát triển dựa vào nhân công giá rẻ và tài nguyên, hệ quả là
kim ngạch xuất khẩu cao nhưng giá trị mang lại thấp; chỉ có chưa đến
0,1% DN khoa học công nghệ trong tổng số DN. Chi phí đầu tư cho đổi mới
khoa học công nghệ của DN Việt Nam chỉ chưa đầy 0,3% doanh thu trong khi
tại Ấn Độ tỷ lệ này là 5%, Hàn Quốc là 10%, Nhật Bản là 50%.
“DN Việt Nam ta phải làm gì để
nâng cao năng lực của mình, để tận dụng mọi cơ hội từ cuộc cách mạng
công nghệ lần thứ tư? Đây chính là câu hỏi lớn mà hiệp hội chúng ta cùng
các thành viên cần đưa ra câu trả lời. Tại phiên họp Chính phủ thường
kỳ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên
cứu đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp để tiếp cận cơ hội và
đối phó với thách thức”, Thủ tướng cho biết. Đồng thời khẳng định, Chính
phủ sẽ không ngừng tạo dựng, hoàn thiện một môi trường kinh doanh thuận
lợi để các DN ổn định và phát triển.
Với số lượng chiếm đa số trong
cộng đồng DN (trên 97%), các DNNVV là lực lượng quan trọng đóng góp cho
tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; trong
đó đóng góp khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản xuất công nghiệp, 30% giá
trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút khoảng 50% lực lượng lao động của cả
nước.
PHAN THẢO
- See more at: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2016/12/442662/#sthash.70KNrYaE.dpuf
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xóa ngay “quan hệ thân hữu, ưu đãi ngầm” trong kinh doanh
Chủ nhật, 04/12/2016, 06:01 (GMT+7)
Trong hai
ngày 2 và 3-12, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 -
2021. Ngày 3-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự đại hội
và có bài phát biểu với các đại diện DNNVV.
Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng hiệp hội đã được tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng ba và các đồng chí đã trúng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ và
Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2016 - 2021 của hiệp hội, do đồng chí Nguyễn Văn
Thân, một doanh nhân thành đạt, là đại biểu Quốc hội, làm Chủ tịch hội
khóa 14. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã tập trung xây dựng Chính phủ liêm
chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm,
phục vụ người dân và DN. Thúc đẩy khởi nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận
lợi cho DN phát triển và thành công.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đại biểu tham dự đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đổi mới tư duy, cách tiếp cận
Thủ tướng cho biết, với một tinh
thần mới, cách tư duy mới, Chính phủ đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe
DN, trên cơ sở đó ban hành các nghị quyết số 19/NQ-CP, số 35/NQ-CP và
hoàn thiện dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp
vừa qua. Chính phủ xác định trọng tâm trách nhiệm của mình là cải cách
thể chế, xây dựng chính sách, thực hiện chiến lược và quy hoạch. Trong
chỉ đạo và điều hành phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, xóa
bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, lợi ích nhóm, sân sau, tham nhũng,
trục lợi...
Thủ tướng nhấn mạnh, cần có sự
thay đổi nhận thức một cách căn bản và sâu sắc, phải thực sự lấy kinh tế
tư nhân là một động lực hết sức quan trọng cho tăng trưởng và phát
triển kinh tế. Phải tạo ra một môi trường bình đẳng và minh bạch, DNNVV
mới có đầy đủ cơ hội để phát triển và thành công. Xây dựng môi trường
liêm chính. Phải xóa bỏ ngay tình trạng quan hệ thân hữu đang bóp chết
việc làm ăn chân chính, xóa bỏ tư tưởng quan hệ tốt với chính quyền sẽ
có cơ hội tiếp cận tốt hơn các tài nguyên, đất đai, thể chế và các ưu
đãi ngầm, không chỉ giữa các khu vực kinh tế với nhau mà còn bình đẳng
ngay trong mọi khu vực. Ngược lại, Thủ tướng đề nghị đội ngũ doanh nhân
và cộng đồng DN hãy nói không với tiêu cực, thực hiện kinh doanh với
tinh thần liêm chính, không tiếp tay cho tiêu cực, nhũng nhiễu.
Thủ tướng mong muốn hiệp hội phải
xác định luôn mang lại lợi ích chính đáng và thiết thực cho các thành
viên, chứ không phải là đơn thuần thu hội phí với các hoạt động nghèo
nàn và bộ máy tổ chức nặng về hành chính xơ cứng. Thủ tướng mong các DN
chiếm lĩnh thị trường trong nước, xây dựng thương hiệu và vươn ra biển
lớn. Cả nước hiện có hơn 600.000 DN. Trong 11 tháng năm 2016, đã có
102.000 DN thành lập mới với số vốn đăng ký gần 798.000 tỷ đồng. Mục
tiêu của chúng ta là đến năm 2020 sẽ có thêm 1 triệu DN. Nhiều khảo sát
cho thấy, yếu tố thúc đẩy xu hướng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam là
do độ tin cậy đối với thương hiệu hàng Việt Nam tăng lên theo từng năm,
đồng thời nhiều nhãn hàng Việt Nam đã có thể cạnh tranh với nhãn hàng
nước ngoài. Kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu thực
sự về tiêu thụ nội địa. Đó chính là động lực thay đổi nền kinh tế. Cần
tạo điều kiện thúc đẩy hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư
nhân mạnh, có công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Cùng
với đó, DN cần tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng và phân
phối toàn cầu. Gia nhập chuỗi sản xuất của các tập đoàn lớn, các công ty
đa quốc gia cũng chính là hướng đi phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
Tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thủ tướng cho rằng, thế giới đang
bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đặc trưng bởi công nghệ
thông tin tiếp tục phát triển mạnh và thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực
đời sống, kinh tế, xã hội. Thiết bị di động trở thành công cụ trung tâm;
công nghệ mô phỏng sinh học, hóa học xanh, sinh thái học công nghiệp,
năng lượng tái sinh, công nghệ nano xanh sẽ phát triển mạnh và thay đổi
cuộc sống con người. Dự báo, nhiều sản phẩm hoàn toàn mới lạ sẽ xuất
hiện trong 10 năm tới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cơ bản vẫn đang ở
giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ hai, chủ yếu là dây chuyền
gia công lắp ráp. Ngành dệt may, da giày, khai khoáng vẫn tự bằng lòng
với cách phát triển dựa vào nhân công giá rẻ và tài nguyên, hệ quả là
kim ngạch xuất khẩu cao nhưng giá trị mang lại thấp; chỉ có chưa đến
0,1% DN khoa học công nghệ trong tổng số DN. Chi phí đầu tư cho đổi mới
khoa học công nghệ của DN Việt Nam chỉ chưa đầy 0,3% doanh thu trong khi
tại Ấn Độ tỷ lệ này là 5%, Hàn Quốc là 10%, Nhật Bản là 50%.
“DN Việt Nam ta phải làm gì để
nâng cao năng lực của mình, để tận dụng mọi cơ hội từ cuộc cách mạng
công nghệ lần thứ tư? Đây chính là câu hỏi lớn mà hiệp hội chúng ta cùng
các thành viên cần đưa ra câu trả lời. Tại phiên họp Chính phủ thường
kỳ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên
cứu đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp để tiếp cận cơ hội và
đối phó với thách thức”, Thủ tướng cho biết. Đồng thời khẳng định, Chính
phủ sẽ không ngừng tạo dựng, hoàn thiện một môi trường kinh doanh thuận
lợi để các DN ổn định và phát triển.
Với số lượng chiếm đa số trong
cộng đồng DN (trên 97%), các DNNVV là lực lượng quan trọng đóng góp cho
tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; trong
đó đóng góp khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản xuất công nghiệp, 30% giá
trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút khoảng 50% lực lượng lao động của cả
nước.
PHAN THẢO
- See more at: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2016/12/442662/#sthash.70KNrYaE.dpuf
Sau
khi được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc và Bệnh viện Chợ
Rẫy nhiệt tình chữa trị và chăm sóc, sức khoẻ ông Đinh Khoa Toàn - Chủ
tịch UBND huyện Phú Quốc đã ổn định.
Sáng nay (3/12), trao đổi với phóng
viên, ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên
Giang) cho biết, sức khoẻ ông Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyện Phú
Quốc đã ổn định và đang tiến triển theo hướng tốt.
Ông Toàn phát biểu tại buổi lễ khánh thành đình thần Nguyễn Trung Trực vào cuối tháng 10 vừa qua tại huyện Phú Quốc (Ảnh: CTV)
“Chủ
tịch UBND huyện Phú Quốc đã bị choáng, té ngã nên bị chấn thương phần
mềm ở đầu, có tụ máu bầm. Các bác sĩ Bệnh viện huyện Phú Quốc và Bệnh
viện Chợ Rẫy nhiệt tình chữa trị và chăm sóc, đến sáng nay sức khoẻ anh
Toàn đã ổn và tốt rất nhiều rồi”, ông Hưng thông tin.
Ông
Hưng cho biết thêm: “Tuy sức khoẻ có chuyển biến tốt nhưng chưa biết
khi nào xuất viện. Để các bác sĩ tiếp tục theo dõi và quyết định sau”.
Trước
đó, ngày hôm qua (2/12), ông Toàn đến xã Hàm Ninh để triển khai quyết
định bổ nhiệm tân Chủ tịch UBND xã. Làm việc xong, ông Toàn đang cùng
cán bộ địa phương dùng cơm trưa thì bị choáng rồi té xuống đất.
Ngay
lập tức, ông Toàn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu.
Trước tình hình nguy cấp, đến hơn 17h cùng ngày, ông Toàn được UBND
huyện thuê trực thăng ở Vũng Tàu chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục
theo dõi và điều trị.
Cùng đi với ông Toàn là người thân trong gia đình và một số cán bộ văn phòng UBND huyện Phú Quốc.
Ông
Toàn được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc năm 2014. Tại
cuộc họp HĐND huyện Phú Quốc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong
tháng 7 vừa qua, ông Toàn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND huyện.
Ông được người dân huyện Phú Quốc đánh giá là vị chủ tịch thân thiện, gần gũi với người dân.
Lo lắng không thấy con đi học về, gia đình 2 bé trai lớp 6
ở Quảng Nam tìm kiếm và phát hiện được thi thể con mình dưới hố sâu 4
mét.
Thông tin vụ việc được đăng tải trên VnExpress, em Võ Trung Tiến và
Hồ Tấn Đạt (học chung lớp 6 trường THCS Phổ Cường, xã Phổ Cường, huyện
Đức Phổ) đạp xe đi học trưa hôm trước.
Tới
tối không thấy con về, gia đình 2 học sinh tổ chức tìm kiếm thì phát
hiện dép nổi lềnh bềnh trên mặt nước sát cầu Ông Lời, xe đạp để gần đấy.
Nhiều người ngụp lặn vớt được thi thể hai nam sinh dưới lòng hồ bị sạt
lở, sâu 4 m. "Chúng có khả năng trượt chân rồi bị lũ cuốn đi vì mấy nay địa phương đang mưa lũ", người dân nhận định.
Gia cảnh hai nam sinh khá khó khăn, Đạt được bà nội nuôi dưỡng vì cha mẹ đi làm ở TP HCM.
T.V (Tổng hợp)
Nguồn : Tin Nhanh Online
Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
Thứ Bảy, 03/12/2016, 03:10:27
Một buổi quay thưởng xổ số điện toán Vietlott.
mới
đi vào hoạt động từ tháng 7 vừa qua nhưng tính tới thời điểm này, với
năm giải độc đắc đã trúng và trao giải, trị giá hàng trăm tỷ đồng, sản
phẩm xổ số tự chọn số điện toán (XSTCSĐT) của Công ty Xổ số điện toán
Việt Nam (Vi
Mới
đi vào hoạt động từ tháng 7 vừa qua nhưng tính tới thời điểm này, với
năm giải độc đắc đã trúng và trao giải, trị giá hàng trăm tỷ đồng, sản
phẩm xổ số tự chọn số điện toán (XSTCSĐT) của Công ty Xổ số điện toán
Việt Nam (Vietlott) đã tạo nên hiện tượng “sốt” trên thị trường xổ số
Việt Nam. Tuy nhiên, việc ra đời loại hình xổ số này cũng nảy sinh nhiều
vấn đề, cần có sự quản lý chặt chẽ hơn.
Tạo biến động lớn trên thị trường
Tháng 10-2016, tức là chỉ sau ba tháng đi vào hoạt động, Công ty
Vietlott đã bị Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền nam gửi báo cáo và
kiến nghị Bộ Tài chính về hoạt động của Vietlott tại khu vực này. Theo
đó, các đại lý xổ số truyền thống và các công ty xổ số kiến thiết khu
vực miền nam cho rằng, tình hình kinh doanh XSTCSĐT của Vietlott thời
gian qua hoạt động không đúng quy định, gây khó khăn, ảnh hưởng sự ổn
định thị trường khu vực.
Theo Hội đồng Xổ số khu vực miền nam, có một số hộ kinh doanh tại các
địa phương và đại lý xổ số điện toán tại TP Hồ Chí Minh tổ chức đưa vé
XSTCSĐT được in sẵn các số dự thưởng về bán tràn lan trên địa bàn một số
tỉnh, thành phố mà Vietlott chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối,
làm thất thu ngân sách các địa phương, vi phạm các nguyên tắc, chế độ
quản lý tài chính đối với doanh nghiệp (DN) kinh doanh xổ số. Không
những thế, vé XSTCSĐT được in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo là
không đúng, theo quy định, người chơi đến các điểm bán cố định để tự
chọn các cặp số dự thưởng theo ý của mình thông qua thiết bị đầu cuối.
Hành vi trên làm mất quyền tự chọn của người mua vé, vi phạm nội dung,
phương thức phân phối và địa bàn phát hành vé.
Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền nam cho biết, giá bán của xổ số
điện toán còn vượt giá quy định: trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và khu vực
miền nam hiện nay, vé XSTCSĐT được in sẵn các số dự thưởng đưa đi bán
dạo với giá 12 nghìn đồng/vé (vượt mệnh giá 2.000 đồng). Sự việc trên đã
gây hoang mang, bức xúc, thiệt thòi cho đại lý và người bán vé xổ số
truyền thống; không bảo đảm tinh thần cạnh tranh lành mạnh, cùng phát
triển giữa các loại hình kinh doanh xổ số, vi phạm quy định về phân phối
vé xổ số.
Thống kê của Vietlott sau thời điểm công bố thông tin khách hàng đầu
tiên trúng 92 tỷ đồng cho thấy, doanh thu bán vé toàn thị trường tăng
gần 70% so với tuần trước, trong đó, một số địa phương đạt tốc độ tăng
trưởng chóng mặt, như Bình Dương (tăng 170%) và TP Hồ Chí Minh (tăng tới
230%). Phó Tổng Giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm cho biết, doanh thu
bán vé đến hết tháng 9 đạt hơn 159 tỷ đồng và chiếm 0,28% tổng doanh thu
thị trường xổ số. Theo thống kê mới nhất, lượng vé bán ra thị trường
đạt khoảng bốn triệu vé cho mỗi kỳ quay số mở thưởng - con số “trong mơ”
của các DN kinh doanh xổ số truyền thống. Đó là chưa kể với tốc độ tăng
trưởng như hiện tại, Vietlott đang nhanh chóng đạt mục tiêu doanh thu
1.000 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy nửa năm. Như vậy, với mức trả thưởng
lớn hơn rất nhiều so với loại hình xổ số truyền thống, sản phẩm xổ số
điện toán của Vietlott tuy mới tham gia thị trường nhưng đã nhanh chóng
thu hút sự chú ý của cả xã hội. Tăng cường quản lý, giám sát
Xổ số điện toán là loại hình xổ số lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Bộ
Tài chính cho biết, hoạt động phát hành xổ số Việt Nam phải theo xu
hướng hiện đại hóa như một đòi hỏi tất yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu vui
chơi, giải trí đa dạng của người dân và tạo giá trị tốt hơn cho xã hội.
Với sự phát triển khoa học công nghệ, hoạt động kinh doanh xổ số trên
thế giới đang vận hành theo xu hướng sử dụng mạng thông tin, mạng viễn
thông, các thiết bị điện tử để hiện đại hóa quy trình phát hành xổ số,
từ đó mang đến các trò chơi giải trí có thưởng, có tính linh hoạt và
giải trí cao, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận người
dân.
Vì vậy, việc thành lập Vietlott thực hiện theo chủ trương hiện đại hóa
ngành xổ số, được Chính phủ phê duyệt, nhằm tạo phương thức kinh doanh
mới, bổ sung cho hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống, đáp ứng nhu
cầu giải trí ngày càng cao của một bộ phận người dân có thu nhập chính
đáng; tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách nhà
nước để đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục. Việc hợp tác giữa
Vietlott và đối tác nước ngoài được thực hiện theo mô hình Hợp đồng hợp
tác kinh doanh (BCC) của Luật Đầu tư, không làm thay đổi hình thức sở
hữu của Vietlott (nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ).
Trước các luồng dư luận chung quanh hoạt động của Vietlott, Phó Vụ
trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Các tổ chức tài chính (Bộ Tài
chính) Nguyễn Hoàng Dương cho biết, việc đưa hệ thống kinh doanh XSTCSĐT
vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong từng bước hiện đại
hóa lĩnh vực kinh doanh xổ số, phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Phần thu từ hoạt động kinh doanh của Vietlott được phân bổ cho ngân sách
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tỷ lệ doanh thu thực tế
phát sinh trên địa bàn. Việc hạch toán doanh thu, chi phí và thu nhập
của Vietlott thực hiện theo quy định của pháp luật về DN, thuế và quy
định của Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó, ngoài việc sử dụng 55%
doanh thu để trả thưởng theo quy định, công ty phải đóng thuế VAT 10%,
thuế tiêu thụ đặc biệt 15%; sau khi trừ chi phí hoạt động kinh doanh
(bao gồm cả chi phí trả đối tác), đóng thuế thu nhập DN (20%), trích lập
các quỹ theo quy định của Luật DN, phần lợi nhuận còn lại tiếp tục nộp
ngân sách địa phương theo quy định. Số tiền nộp ngân sách tính đến hết
tháng 10 của Vietlott đạt 85,5 tỷ đồng. “Dự kiến cả năm 2016, doanh thu
toàn thị trường xổ số truyền thống đạt khoảng 75 nghìn tỷ đồng, tăng 8%
so với năm 2015, trong khi doanh thu của xổ số điện toán dự kiến đạt 961
tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1,3% doanh thu xổ số truyền thống”, Phó Vụ
trưởng Nguyễn Hoàng Dương nói.
Theo Bộ Tài chính, để bảo đảm việc trao thưởng minh bạch, công khai,
đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế, quá trình quay số mở thưởng
vừa qua được sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát xổ số gồm đại
diện các bộ: Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
Vietlott. Ngoài ra, các khách mời khác như Công ty kiểm toán Deloitte và
một số đại lý, khách hàng cũng tham dự, danh tính và diện mạo của người
nhận thưởng được giữ kín. Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động
kinh doanh xổ số điện toán, tháng 10 vừa qua, Vietlott đã ký quy chế
phối hợp với Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng cục An ninh -
Bộ Công an). Nội dung quy chế phối hợp giữa hai bên gồm các hoạt động tổ
chức bảo vệ chính trị nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh xổ số điện toán,
bảo vệ hình ảnh của Vietlott, xử lý hành vi liên quan rửa tiền, gian
lận thương mại… Vì vậy, mọi thủ tục xác định giải thưởng cũng như trả
thưởng, kinh doanh bán vé xổ số điện toán trên phạm vi toàn quốc được
thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc một số tổ chức, cá nhân đã
mua vé xổ số điện toán tại các địa phương đang triển khai và đi bán lại
tại các tỉnh, thành phố khác với giá cao hơn từ 1.000 đồng đến 2.000
đồng để hưởng chênh lệch giá vé là hoạt động tự phát. Vietlott là DN
thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính, do đó, bộ không để Vietlott có chủ
trương này, cũng không ký hợp đồng đại lý với bất kỳ tổ chức, cá nhân
nào ngoài các địa bàn đang được phép kinh doanh, phân phối vé. Tuy
nhiên, do sản phẩm có tính “mới lạ”, nhu cầu của thị trường đối với vé
xổ số điện toán rất lớn, nhất là tại các địa phương mà Vietlott chưa
triển khai hoạt động kinh doanh cho nên Bộ Tài chính đã chỉ đạo Vietlott
tăng cường quản lý, giám sát hệ thống kinh doanh, tuyệt đối tuân thủ
pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Vietlott tiếp tục triển khai tích
cực một loạt biện pháp như: yêu cầu các đại lý thực hiện bán vé qua
thiết bị đầu cuối tại các điểm bán vé; mệnh giá vé tham gia dự thưởng là
10 nghìn đồng/lần; có chế tài xử phạt thích đáng nếu phát hiện sai
phạm, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ chấm dứt hợp đồng đại lý. Trên
trang mạng của công ty, Vietlott khuyến cáo khách hàng mua xổ số điện
toán: mua vé tại các điểm bán vé chính thức của Vietlott; mua đúng mệnh
giá vé; khuyến cáo việc một số cá nhân, tổ chức giả danh là đại lý công
ty... Vietlott đề nghị cho phép mở rộng địa bàn kinh doanh đối với
phương thức phân phối qua thiết bị đầu cuối; triển khai việc phân phối
qua điện thoại di động và cố định trên phạm vi cả nước. Bộ Tài chính đề
nghị các cơ quan chức năng, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ
quan, ban, ngành ở địa phương phối hợp quản lý, giám sát, xử lý các hành
vi vi phạm, bảo đảm hoạt động kinh doanh xổ số nói chung và hoạt động
kinh doanh XSTCSĐT nói riêng tuân thủ pháp luật, không gây hoang mang,
nghi ngờ cho người tham gia dự thưởng cũng như động viên được nguồn thu
ngân sách từ nguồn xã hội hóa một cách minh bạch, công khai và tự
nguyện. Thứ trưởng Tài chính Trần Văn Hiếu khẳng định, hoạt động kinh
doanh XSTCSĐT mới được triển khai, còn nhiều khó khăn, thách thức, do
vậy, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Vietlott
triển khai thực hiện theo đúng đề án đã được Chính phủ phê duyệt, tuân
thủ các quy định của pháp luật.
Có thể thấy, xổ số điện toán là loại hình xổ số mới lạ, lần đầu được đưa
vào thị trường Việt Nam, rất cần thắt chặt khâu quản lý, giám sát hoạt
động kinh doanh, để tránh phát sinh những hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng
sự phát triển lành mạnh của thị trường xổ số trong nước. Bên cạnh đó,
DN cần tăng cường quảng bá, giới thiệu, giải thích rõ về sản phẩm, chất
lượng, mục tiêu khi lưu thông trên thị trường... giúp người chơi hiểu
biết về sản phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi của người chơi xổ số.
etlott) đã tạo nên hiện tượng “sốt” trên thị trường xổ số
Việt Nam. Tuy nhiên, việc ra đời loại hình xổ số này cũng nảy sinh nhiều
vấn đề, cần có sự quản lý chặt chẽ hơn.
Tạo biến động lớn trên thị trường
Tháng 10-2016, tức là chỉ sau ba tháng đi vào hoạt động, Công ty
Vietlott đã bị Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền nam gửi báo cáo và
kiến nghị Bộ Tài chính về hoạt động của Vietlott tại khu vực này. Theo
đó, các đại lý xổ số truyền thống và các công ty xổ số kiến thiết khu
vực miền nam cho rằng, tình hình kinh doanh XSTCSĐT của Vietlott thời
gian qua hoạt động không đúng quy định, gây khó khăn, ảnh hưởng sự ổn
định thị trường khu vực.
Theo Hội đồng Xổ số khu vực miền nam, có một số hộ kinh doanh tại các
địa phương và đại lý xổ số điện toán tại TP Hồ Chí Minh tổ chức đưa vé
XSTCSĐT được in sẵn các số dự thưởng về bán tràn lan trên địa bàn một số
tỉnh, thành phố mà Vietlott chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối,
làm thất thu ngân sách các địa phương, vi phạm các nguyên tắc, chế độ
quản lý tài chính đối với doanh nghiệp (DN) kinh doanh xổ số. Không
những thế, vé XSTCSĐT được in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo là
không đúng, theo quy định, người chơi đến các điểm bán cố định để tự
chọn các cặp số dự thưởng theo ý của mình thông qua thiết bị đầu cuối.
Hành vi trên làm mất quyền tự chọn của người mua vé, vi phạm nội dung,
phương thức phân phối và địa bàn phát hành vé.
Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền nam cho biết, giá bán của xổ số
điện toán còn vượt giá quy định: trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và khu vực
miền nam hiện nay, vé XSTCSĐT được in sẵn các số dự thưởng đưa đi bán
dạo với giá 12 nghìn đồng/vé (vượt mệnh giá 2.000 đồng). Sự việc trên đã
gây hoang mang, bức xúc, thiệt thòi cho đại lý và người bán vé xổ số
truyền thống; không bảo đảm tinh thần cạnh tranh lành mạnh, cùng phát
triển giữa các loại hình kinh doanh xổ số, vi phạm quy định về phân phối
vé xổ số.
Thống kê của Vietlott sau thời điểm công bố thông tin khách hàng đầu
tiên trúng 92 tỷ đồng cho thấy, doanh thu bán vé toàn thị trường tăng
gần 70% so với tuần trước, trong đó, một số địa phương đạt tốc độ tăng
trưởng chóng mặt, như Bình Dương (tăng 170%) và TP Hồ Chí Minh (tăng tới
230%). Phó Tổng Giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm cho biết, doanh thu
bán vé đến hết tháng 9 đạt hơn 159 tỷ đồng và chiếm 0,28% tổng doanh thu
thị trường xổ số. Theo thống kê mới nhất, lượng vé bán ra thị trường
đạt khoảng bốn triệu vé cho mỗi kỳ quay số mở thưởng - con số “trong mơ”
của các DN kinh doanh xổ số truyền thống. Đó là chưa kể với tốc độ tăng
trưởng như hiện tại, Vietlott đang nhanh chóng đạt mục tiêu doanh thu
1.000 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy nửa năm. Như vậy, với mức trả thưởng
lớn hơn rất nhiều so với loại hình xổ số truyền thống, sản phẩm xổ số
điện toán của Vietlott tuy mới tham gia thị trường nhưng đã nhanh chóng
thu hút sự chú ý của cả xã hội. Tăng cường quản lý, giám sát
Xổ số điện toán là loại hình xổ số lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Bộ
Tài chính cho biết, hoạt động phát hành xổ số Việt Nam phải theo xu
hướng hiện đại hóa như một đòi hỏi tất yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu vui
chơi, giải trí đa dạng của người dân và tạo giá trị tốt hơn cho xã hội.
Với sự phát triển khoa học công nghệ, hoạt động kinh doanh xổ số trên
thế giới đang vận hành theo xu hướng sử dụng mạng thông tin, mạng viễn
thông, các thiết bị điện tử để hiện đại hóa quy trình phát hành xổ số,
từ đó mang đến các trò chơi giải trí có thưởng, có tính linh hoạt và
giải trí cao, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận người
dân.
Vì vậy, việc thành lập Vietlott thực hiện theo chủ trương hiện đại hóa
ngành xổ số, được Chính phủ phê duyệt, nhằm tạo phương thức kinh doanh
mới, bổ sung cho hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống, đáp ứng nhu
cầu giải trí ngày càng cao của một bộ phận người dân có thu nhập chính
đáng; tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách nhà
nước để đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục. Việc hợp tác giữa
Vietlott và đối tác nước ngoài được thực hiện theo mô hình Hợp đồng hợp
tác kinh doanh (BCC) của Luật Đầu tư, không làm thay đổi hình thức sở
hữu của Vietlott (nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ).
Trước các luồng dư luận chung quanh hoạt động của Vietlott, Phó Vụ
trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Các tổ chức tài chính (Bộ Tài
chính) Nguyễn Hoàng Dương cho biết, việc đưa hệ thống kinh doanh XSTCSĐT
vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong từng bước hiện đại
hóa lĩnh vực kinh doanh xổ số, phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Phần thu từ hoạt động kinh doanh của Vietlott được phân bổ cho ngân sách
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tỷ lệ doanh thu thực tế
phát sinh trên địa bàn. Việc hạch toán doanh thu, chi phí và thu nhập
của Vietlott thực hiện theo quy định của pháp luật về DN, thuế và quy
định của Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó, ngoài việc sử dụng 55%
doanh thu để trả thưởng theo quy định, công ty phải đóng thuế VAT 10%,
thuế tiêu thụ đặc biệt 15%; sau khi trừ chi phí hoạt động kinh doanh
(bao gồm cả chi phí trả đối tác), đóng thuế thu nhập DN (20%), trích lập
các quỹ theo quy định của Luật DN, phần lợi nhuận còn lại tiếp tục nộp
ngân sách địa phương theo quy định. Số tiền nộp ngân sách tính đến hết
tháng 10 của Vietlott đạt 85,5 tỷ đồng. “Dự kiến cả năm 2016, doanh thu
toàn thị trường xổ số truyền thống đạt khoảng 75 nghìn tỷ đồng, tăng 8%
so với năm 2015, trong khi doanh thu của xổ số điện toán dự kiến đạt 961
tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1,3% doanh thu xổ số truyền thống”, Phó Vụ
trưởng Nguyễn Hoàng Dương nói.
Theo Bộ Tài chính, để bảo đảm việc trao thưởng minh bạch, công khai,
đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế, quá trình quay số mở thưởng
vừa qua được sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát xổ số gồm đại
diện các bộ: Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
Vietlott. Ngoài ra, các khách mời khác như Công ty kiểm toán Deloitte và
một số đại lý, khách hàng cũng tham dự, danh tính và diện mạo của người
nhận thưởng được giữ kín. Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động
kinh doanh xổ số điện toán, tháng 10 vừa qua, Vietlott đã ký quy chế
phối hợp với Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng cục An ninh -
Bộ Công an). Nội dung quy chế phối hợp giữa hai bên gồm các hoạt động tổ
chức bảo vệ chính trị nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh xổ số điện toán,
bảo vệ hình ảnh của Vietlott, xử lý hành vi liên quan rửa tiền, gian
lận thương mại… Vì vậy, mọi thủ tục xác định giải thưởng cũng như trả
thưởng, kinh doanh bán vé xổ số điện toán trên phạm vi toàn quốc được
thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc một số tổ chức, cá nhân đã
mua vé xổ số điện toán tại các địa phương đang triển khai và đi bán lại
tại các tỉnh, thành phố khác với giá cao hơn từ 1.000 đồng đến 2.000
đồng để hưởng chênh lệch giá vé là hoạt động tự phát. Vietlott là DN
thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính, do đó, bộ không để Vietlott có chủ
trương này, cũng không ký hợp đồng đại lý với bất kỳ tổ chức, cá nhân
nào ngoài các địa bàn đang được phép kinh doanh, phân phối vé. Tuy
nhiên, do sản phẩm có tính “mới lạ”, nhu cầu của thị trường đối với vé
xổ số điện toán rất lớn, nhất là tại các địa phương mà Vietlott chưa
triển khai hoạt động kinh doanh cho nên Bộ Tài chính đã chỉ đạo Vietlott
tăng cường quản lý, giám sát hệ thống kinh doanh, tuyệt đối tuân thủ
pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Vietlott tiếp tục triển khai tích
cực một loạt biện pháp như: yêu cầu các đại lý thực hiện bán vé qua
thiết bị đầu cuối tại các điểm bán vé; mệnh giá vé tham gia dự thưởng là
10 nghìn đồng/lần; có chế tài xử phạt thích đáng nếu phát hiện sai
phạm, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ chấm dứt hợp đồng đại lý. Trên
trang mạng của công ty, Vietlott khuyến cáo khách hàng mua xổ số điện
toán: mua vé tại các điểm bán vé chính thức của Vietlott; mua đúng mệnh
giá vé; khuyến cáo việc một số cá nhân, tổ chức giả danh là đại lý công
ty... Vietlott đề nghị cho phép mở rộng địa bàn kinh doanh đối với
phương thức phân phối qua thiết bị đầu cuối; triển khai việc phân phối
qua điện thoại di động và cố định trên phạm vi cả nước. Bộ Tài chính đề
nghị các cơ quan chức năng, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ
quan, ban, ngành ở địa phương phối hợp quản lý, giám sát, xử lý các hành
vi vi phạm, bảo đảm hoạt động kinh doanh xổ số nói chung và hoạt động
kinh doanh XSTCSĐT nói riêng tuân thủ pháp luật, không gây hoang mang,
nghi ngờ cho người tham gia dự thưởng cũng như động viên được nguồn thu
ngân sách từ nguồn xã hội hóa một cách minh bạch, công khai và tự
nguyện. Thứ trưởng Tài chính Trần Văn Hiếu khẳng định, hoạt động kinh
doanh XSTCSĐT mới được triển khai, còn nhiều khó khăn, thách thức, do
vậy, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Vietlott
triển khai thực hiện theo đúng đề án đã được Chính phủ phê duyệt, tuân
thủ các quy định của pháp luật.
Có thể thấy, xổ số điện toán là loại hình xổ số mới lạ, lần đầu được đưa
vào thị trường Việt Nam, rất cần thắt chặt khâu quản lý, giám sát hoạt
động kinh doanh, để tránh phát sinh những hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng
sự phát triển lành mạnh của thị trường xổ số trong nước. Bên cạnh đó,
DN cần tăng cường quảng bá, giới thiệu, giải thích rõ về sản phẩm, chất
lượng, mục tiêu khi lưu thông trên thị trường... giúp người chơi hiểu
biết về sản phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi của người chơi xổ số.
SÔNG TRÀ
Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Trình độ cao, kỹ năng kém
11:47 03/12/2016
Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Con số này một lần nữa lại
được các đại biểu Quốc hội đặt ra đối với Bộ trưởng GD&ĐT tại phiên
chất vấn vừa qua.
Bà Trần Thu Hương, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Công ty TNHH
Shihen Việt Nam cho biết 5 năm trở lại đây, sinh viên mới ra trường về
cơ bản đã trang bị cho mình vốn ngoại ngữ tối thiểu để viết được CV (hồ
sơ xin việc), đủ giới thiệu khái quát về bản thân.
“Nhưng chỉ dừng ở đó, số đông chưa thể trao đổi hoàn toàn bằng ngoại
ngữ trong một buổi phỏng vấn. Các kiến thức học tại trường gần như chưa
đủ để đáp ứng công việc. Ví dụ, công ty mình là lĩnh vực điện tử, nhiều
ứng viên học điện tử, tỏ ra rất hiểu biết (kiểu như em mở tung điện
thoại ra, sửa được main điện thoại) nhưng khi công ty đưa cho một bản
mạch, yêu cầu đọc tên các linh kiện gắn trên đó, các mạch cấu thành,
dòng điện đi theo hướng nào... thì chịu”, bà Hương cho hay.
Phân tích về tình trạng sinh viên, thạc sĩ thất nghiệp chiếm số lượng
khá lớn tại Việt Nam, PGS Đoàn Quang Vinh, Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng cho
rằng vừa qua, dư luận chưa công bằng khi “đổ” nguyên nhân thất nghiệp
tại các trường đào tạo.
Theo ông Vinh, một trong những nguyên nhân quan trọng là sự phát
triển của kinh tế xã hội. Doanh nghiệp mở ra ít, đóng cửa nhiều nên việc
làm mới không có. Trong khi đó, tại phiên chất vấn đại biểu Quốc hội
vừa qua, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết chất lượng giáo dục ĐH đang
là vấn đề được cử tri cả nước quan tâm.
Theo Phó thủ tướng, các số liệu đánh giá khác nhau nhưng ngay tổ chức
năng suất châu Á Thái Bình Dương làm việc với chúng ta có lần nói, nhìn
chung ở Việt Nam trình độ càng cao thì kỹ năng so với mặt bằng thế giới
càng kém.
Nếu phân làm 3 tầng, những người quản lý cao, tức là trình độ cao
nhất có tới 80% số nhân lực của Việt Nam khi các công ty đa quốc gia
đăng tuyển đánh giá chưa đạt yêu cầu, phải bồi dưỡng tiếp.
Cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao nhưng làm trực tiếp, tỷ lệ này tùy
từng ngành nghề từ 40%-60% chưa đạt yêu cầu phải đào tạo bổ sung. Điều
đáng ngạc nhiên là những người lao động kỹ thuật đơn giản chỉ có khoảng
20% cần phải đào tạo tiếp.
Tình trạng sinh viên, thạc sĩ thất nghiệp chiếm số lượng khá lớn tại Việt Nam. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.
Thiếu quy hoạch, dự báo tổng thể
Đánh giá về nguyên nhân dẫn tới tình trạng sinh viên ra trường chưa
đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, PGS Đoàn Quang Vinh cho rằng đang có
thực tế là tốc độ đào tạo của nhà trường lớn hơn tốc độ xã hội cần.
“Bây giờ, nguồn thu của các trường chủ yếu phụ thuộc học phí. Có
nhiều trường đã tăng quy mô đào tạo để tăng nguồn thu. Điều cốt yếu là
chúng ta đang thiếu dự báo chính xác nhu cầu nguồn nhân lực, thiếu quy
hoạch tổng thể”, ông Vinh cho hay.
Mặt khác, theo ông Vinh, không chỉ các trường mà bản thân sinh viên
cũng phải đáp ứng nhu cầu xã hội. Với các doanh nghiệp, Phó giám đốc ĐH
Đà Nẵng cũng không mong họ chủ động tìm đến trường mà chỉ mong họ sẵn
sàng giúp khi trường cần.
Trong khi đó, bà Trần Thu Hương, Công ty TNHH Shihen Việt Nam cho
rằng các trường ĐH đào tạo chuyên ngành rộng quá. Các trường nghĩ tạo ra
khoa có lĩnh vực đào tạo rộng để tạo điều kiện cho sinh viên dễ tìm
việc, nhưng xét về khía cạnh nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp lại cần
người chuyên môn sâu.
Còn với các kỹ năng mềm, bà Hương cho rằng mỗi năm, các trường nên
gửi sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp một tháng thôi, chỉ cần đến
mà xem cũng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
Đồng ý với ý kiến của PGS Đoàn Quang Vinh, GS.VS Đào Trọng Thi,
nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng
của Quốc hội đưa ra ba nguyên nhân dẫn đến tình trạng cử nhân, thạc sĩ
thất nghiệp hiện nay.
Ở cấp vĩ mô là phụ thuộc sự phát triển, tăng trưởng của nền kinh tế,
kinh tế không tăng trưởng thì tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Vì vậy, sinh
viên thất nghiệp là đương nhiên, chưa kể họ không có nhiều lợi thế cạnh
tranh.
Thứ hai việc sinh viên tốt nghiệp không có việc làm phải được đánh
giá một cách chính xác hơn. Nguyên nhân thứ ba, chất lượng nguồn nhân
lực chưa đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Chất lượng đào tạo nhân lực của các cơ sở đào tạo hiện nay chưa đáp
ứng nhu cầu của nền kinh tế. Bởi vậy, điều này cũng tác động đến chuyện
sinh viên ra trường không kiếm được việc làm.
Theo GS.VS Đào Trọng Thi, hai nguyên nhân có thể giải quyết được là
chất lượng nguồn nhân lực và tăng hiệu quả tính dự báo của thị trường
lao động. Các trường ĐH cũng đã nhận thức được vấn đề này nhưng cần thời
gian để có chuyển biến rõ rệt.
Còn hiệu quả dự báo, GS Đào Trọng Thi cho rằng quy hoạch nguồn nhân
lực của Việt Nam cần chi tiết, cụ thể hơn. Nếu quy hoạch tốt, chúng ta
sẽ giải quyết được những bất cập trong nội bộ nguồn nhân lực của đất
nước.
“Quy hoạch nguồn nhân lực không phải nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT. Đơn
vị trực tiếp nhất là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, vì đây là đơn vị
phụ trách điều phối theo dõi việc làm, thị trường lao động; nhưng vẫn
cần sự phối hợp của các bộ khác.
Công tác này phải có sự thống nhất chỉ đạo của chính phủ và do tất cả
các bộ ngành cùng phối hợp làm. Từ quy hoạch nguồn nhân lực mới ra được
quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực của ngành giáo dục và ngành Lao động
Thương binh và Xã hội”, GS.VS Đào Trọng Thi nhấn mạnh.
Cả nước có hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp
Chiều 2/12, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố bản tin cập
nhật thị trường lao động Việt Nam quý 3/2016. Đáng chú ý, bản tin lần
đầu cập nhật về biến động của lực lượng lao động theo từng khu vực sở
hữu.
Theo đó, tổng số lao động trong khu vực nhà nước quý 3 giảm hơn
187.000 người so với quý 2, và giảm 184.000 người so với cùng kỳ năm
trước. Đặc biệt, giảm mạnh nhất là người lao động làm việc trong khu vực
doanh nghiệp nhà nước (giảm 124.000 người so với quý 2), tổ chức nhà
nước giảm 49.000 người…
Trong khi đó, lao động làm việc trong cơ quan lập pháp, tư pháp dù
quý 3 giảm 43.000 người so với quý 2, nhưng lại tăng tới 83.000 người so
với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của quá trình tinh giản biên chế,
và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính hết quý 3/2016, Việt Nam
có 54,43 triệu lao động, trong đó chiếm 20,9% là lao động có bằng cấp
từ 3 tháng trở lên. Cùng thời gian, cả nước có hơn 1,11 triệu lao động
thất nghiệp, tăng tới 29.000 người so với quý trước đó.
Live concert Khánh Ly ở Sài Gòn: Nhiều hàng ghế bỏ trống!
07:52 03/12/2016
Live concert của Khánh Ly đánh dấu sự trở lại của bà sau hơn 40 năm xa Sài Gòn không đông khán giả như kỳ vọng.
Live concert in Sài Gòn của Khánh Ly được tổ chức tại Nhà thi
đấu Quân khu 7, TP.HCM vào tối 2/12. Đêm nhạc có thể sẽ thành công vượt
ngoài mong đợi nếu ban tổ chức không bán vé quá đắt. 1/2 sân khấu bỏ trống trước giờ G Trước khi live concert diễn ra, Sài Gòn bất chợt hứng trọn cơn
mưa lớn khiến nhiều người e ngại thời tiết sẽ làm khán giả chùn chân dù
chương trình diễn ra ở Nhà thi đấu. May mắn, cơn mưa dừng đúng lúc. Tuy nhiên, lẽ ra việc tổ chức đêm nhạc nên diễn ra ở một không gian nhỏ hơn sẽ vừa vặn. Sức chứa của Nhà thi đấu Quân khu 7 lên đến 4.000 người, điều
này cho thấy tham vọng của ban tổ chức trong đêm nhạc Khánh Ly. Với giá
vé dao động từ 600.000 đồng – 2,5 triệu đồng, không phải ai cũng đủ điều
kiện để xem.
Sân khấu không được lấp đầy là điểm tiếc nuối nhất trong đêm nhạc. Ảnh: Tùng Tin.
Vì thế đến 20h30, chương trình sắp diễn ra nhưng lượng khán giả
trên sân khấu chỉ hơn một nửa. Điều này khiến nhà sản xuất không giấu
vẻ hoang mang. Những hàng ghế trống từ khu VIP đến khán đài khá nhiều. Sau khi đêm nhạc bắt đầu khoảng gần 30 phút, người hâm mộ bắt
đầu dồn lên và tràn vào, phần nào giúp không khí live concert đỡ loãng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu dời về Nhà hát thành phố, lượng khán
giả ít hơn nhưng sẽ đảm bảo không khí ấm cúng và sự sang trọng cần thiết
của đêm nhạc Khánh Ly. Nữ hoàng chân đất tuổi 71 nguyện được chết trên sân khấu Sân khấu được thiết kế tối giản nhằm giúp giọng hát Khánh Ly bay cao. Bà xuất hiện giản đơn và cất cao tiếng hát trong ca khúc Mưa bay tháp cổ, Hạ trắng. Sau 2 tiết mục mở đầu, bà chọn cách tâm tình với khán giả mà
không cần MC dẫn dắt. “Tôi đi xa Sài Gòn đã 40 năm nhưng xin mọi người
nhớ cho áo xưa dù nhàu vẫn xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”, bà xúc động nói. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn gắn liền với cuộc đời của Khánh Ly.
Bởi thế, sự gần gũi và gắn kết ấy được bà thể hiện rất bình dị trong Tuổi đá buồn hay Dấu chân địa đàng. Bà bảo mình đã già, đã bước qua tuổi 70 vẫn cố gắng
để hát. Bởi con tằm phải rút hết tơ và dù nếu có nằm xuống, bà sẽ mỉm
cười trong thanh thản. Bà biết cuộc đời chỉ là cõi tạm, bà đang ở trọ
cuộc đời giống “con cá ở trọ trong khe nước”.
Khánh Ly nhiều lần bật khóc trong đêm nhạc. Ảnh: Tùng Tin.
Từng câu chuyện nhỏ được Khánh Ly dẫn vào bài hát bằng sự tinh
tế và thu hút người xem. Sự hoài niệm với âm nhạc Trịnh Công Sơn được bà
dẫn dắt khéo léo trong các ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Ở trọ cũng thế. Ở phần 2, “Nữ hoàng chân đất” kể về chiến tranh tang thương bằng những bài hát: Một buổi sáng mùa xuân, Ca dao mẹ, Chờ nhìn quê hương…
Xuyên suốt chương trình, ở tuổi 71 ấy, dù dấu hiệu của sự khắc nghiệt
thời gian đã xuất hiện khiến sức khỏe của bà có phần hao hụt, nhưng
Khánh Ly vẫn nguyện được trút hơi thở trên sân khấu khi bà đang hát. Bởi thế, 15 ca khúc được bà thể hiện thấm đượm chữ tình khiến người xem xúc động. Cuộc đời là những cuộc hẹn bất thành Ngoài âm nhạc của Trịnh Công Sơn, Khánh Ly còn bày tỏ sự yêu
mến với nhiều nhạc sĩ khác. Bà tâm sự cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn còn nợ
mình lời hứa, họ hẹn nhau khi nào anh em gặp lại, ông sẽ đàn cho bà
hát. Thế mà ông lại ra đi còn bà thì không về kịp. Ông từng nói ông sáng tác bài Không để “tặng cho mi” nhưng bà biết mình chỉ là người đầu tiên hát ca khúc này. Nhưng trong số sáng tác của cố nhạc sĩ, bà lại yêu mến Tình khúc chiều mưa nhiều
nhất bởi “có những người dù ra đi vẫn còn ở lại tâm trí của bao người”.
Trên màn hình hiện ra hình ảnh cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm đàn đã khiến
nhiều người xúc động. Giám đốc âm nhạc Nguyễn Quang, con trai của ông tiếp bước phím
đàn của cha bằng tất cả sự thăng hoa về cảm xúc và dường như anh cũng
trút hết sức lực vào đó. Khánh Ly còn bảo mình lỡ nhiều cuộc hẹn, trong đó có lần duy
nhất được gặp cố nhạc sĩ Thanh Bình nhưng cuộc gặp lần nữa vẫn “vô
duyên”. Bà bảo thành ra “cuộc đời là những cuộc hẹn không thành”. Thế
nên, ca khúc Tình lỡ được bà gửi trọn niềm tin yêu.
Nụ cười mãn nguyện của Khánh Ly khi bà được khán giả yêu mến đến phút cuối trong đêm. Ảnh: Tùng Tin.
Bài tango cho em và Tango dĩ vãng không đủ
làm nên sắc màu âm nhạc mới của Khánh Ly nhưng được bà thể hiện sự trân
trọng dành cho cố nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lam Phương. Dẫu vậy, âm nhạc của Trịnh Công Sơn lần nữa ôm trọn tinh thần
của live concert. Bà trân quý những kỷ niệm và cả các ca khúc của ông
với: Em còn nhớ hay em đã quên, Như một lời chia tay. “Ngày còn sống, ông Sơn nói Mai cứ sống với cả tấm lòng của
mình. Tôi tự hỏi khi nói câu đó, ông có quá ngây thơ không. Thế mà, suốt
nửa thế kỷ qua, đi theo người ngây thơ đó và sống với điều ông đã dặn.
Tôi không phải người tử tế lắm đâu nên xin được làm những điều tốt đẹp
để mình được tử tế”, bà thì thầm. Và thông điệp ấy được gửi vào ca khúc Để gió cuốn đi.
Trước khi khép lại chương trình, Khánh Ly bảo “chắc chúng ta phải chia
tay nhau thôi” và cùng nhiều ca sĩ khác gửi trọn tình yêu qua Nối vòng tay lớn. Dù vậy, vẫn không một ai ra về, họ nán lại sân khấu để tặng
hoa, để gặp gỡ và chụp ảnh cùng bà hay đơn giản chỉ đứng đó và ngắm “Nữ
hoàng chân đất”.
Ca sĩ Hồng Ngọc đòi đánh người miệt thị Đàm Vĩnh Hưng?
03/12/2016 15:59 GMT+7
Khi có người lên giọng miệt thị Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sĩ Hồng Ngọc đã định giơ cẳng chân, hạ căng tay với người đó để bảo vệ người anh em thân thiết trong nghề của mình.
Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Hồng Ngọc.
Đây
là những thông tin mới nhất được giọng ca “Biển tình” chia sẻ trên
trang facebook cá nhân của mình khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Theo
Đàm Vĩnh Hưng, sự việc ca sĩ Hồng Ngọc nổi máu “giang hồ” định đánh một
người nói xấu anh là do một người bạn của anh kể lại. Đàm Vĩnh Hưng chia
sẻ: “Một ngày nọ, người bạn của mình đến Cali chơi và bạn bè có tổ chức
ăn nhậu… Ngồi một lúc thì có một anh lên giọng miệt thị Đàm Vĩnh Hưng.
Mới nói được vài câu thì anh ta hết hồn khi chứng kiến Hồng Ngọc quăng
đũa, cởi áo khoác, chửi hỏi gã đó: Anh vừa nói gì? Anh ngon nói lại lần
nữa coi? Và đỉnh điểm là phân bua một hồi thì Ngọc đòi oánh người đó
luôn!”.
Mr. Đàm đã tâm sự với khán giả "Tôi coi Ngọc như một đứa em trai bởi tính cách và con người cô".
Chứng
kiến cảnh tượng đó, nhiều người có mặt tỏ ra ngỡ ngàng. “Cả đám bạn bè
hết hồn và tiễn anh chàng ra khỏi bàn tiệc… Nghe xong muốn khóc và muốn
bay ngược lại Dallas để ôm nó một cái! Vậy thôi đó. Vậy là anh em mình
1-1 bé nhá!” – Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.
Tiếp lời, giọng ca “Biển
tình” liên tiếp đặt ra những câu hỏi: “Đừng bao giờ thắc mắc vì sao
chúng tôi lại yêu thương nhau nhiều như thế. Sao không là người này hay
người kia? Mà phải là Hồng Ngọc với Đàm Vĩnh Hưng?”.
Dòng chia sẻ
của Đàm Vĩnh Hưng về hành động của Hồng Ngọc đối với anh ngay sau đó thu
hút hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Trước
hành động của Hồng Ngọc dành cho Đàm Vĩnh Hưng, facebooker Vân Hà đánh
giá: “Quá giá trị. Chỉ có những con người sống với nhau bằng sự chân
thành mới nhận được sự yêu thương thế này mà thôi”.
Liền ngay dưới
chia sẻ của thần tượng, nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ từng có lần
đứng ra bảo vệ Mr.Đàm khi anh bị người khác bôi nhọ. “Quan điểm của em
là không ai được phép gọi thần tượng của em bằng bất cứ từ nào ngoài từ
anh hoặc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng” – Facebooker Trần Phương Đông bày tỏ.
Được
biết, Đàm Vĩnh Hưng luôn coi Hồng Ngọc như người em – thậm chí là
“thằng em” thân thiết nhất của mình. Họ thường xuyên cùng nhau chia sẻ
những vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Theo Dân Việt
HLV Kiatisak không chắc chắn về tương lai ở ĐT Thái Lan
Hồng Thuỷ
13:49 ngày 03-12-2016
Chia
sẻ với báo chí Thái Lan trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016,
HLV trưởng Thái Lan cho biết, ông không chắc chắn về tương lai của mình
ở ĐTQG đội bóng xứ Chùa vàng khi LĐBĐ Thái Lan chưa có động thái nào
trong việc gia hạn hợp đồng.
Thái
Lan được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF
Suzuki Cup 2016. Trước chuyến làm khách trên sân Myanmar ở bán kết lượt
đi, HLV trưởng Kiatisak tự tin tuyên bố, đội bóng của ông sẽ có một kết
quả tốt bởi Thái Lan là đội mạnh hơn.
Rõ ràng, cánh cửa để nhà
ĐKVĐ vào trận chung kết cũng như bảo vệ ngôi vô địch là rất lớn bởi Thái
Lan được đánh giá có trình độ cao hơn, đẳng cấp vượt trội hơn so với
tất cả các đội trong khu vực.
Dù có lần thứ 2 lên đỉnh cùng ĐTQG
thì HLV Kitiasak cũng không rõ về tương lai của mình. “LĐBĐ Thái Lan vẫn
chưa có lời nào đối với tôi”, cựu tiền đạo này trả lời báo chí Thái
Lan.
“Tuy nhiên, vấn đề của tôi lúc này là tập trung vào trận
bán kết với Myanmar. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt để hướng đến một kết
quả khả quan để tiến vào chung kết và bảo vệ thành công chức vô địch”,
HLV Kiatisak cho biết thêm.
Theo truyền thông Thái Lan, hợp đồng
giữa Kiatisak và LĐBĐ Thái Lan sẽ kết thúc vào tháng 1/2017. Zico Thái
bắt đầu dẫn dắt U23 Thái Lan và ĐTQG từ năm 2013. Dưới trướng của cựu
tuyển thủ QG này, các ĐT của Thái Lan đã lấy lại sức mạnh vốn có. Theo
đó, HLV Kiatisak đã cùng U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013 và chức
vô địch AFF Suzuki Cup 2014.
Khả Trang giành giải ‘Trang phục dân tộc đẹp nhất’
(PL)- Bộ váy “Sen vàng” (ảnh) nặng 45 kg và dài 3,5 m giúp người đẹp Việt giành giải phụ sau khi có mặt trong tốp 25 Hoa hậu Siêu quốc gia tối 2-12.
Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia – Miss Supranational
2016 diễn ra tại TP Krynica-Zdrój, Ba Lan với sự tham gia của 70 thí
sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Srinidhi Shetty của Ấn Độ
đăng quang. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm Stephania Stegman
(hoa hậu Paraguay).
Dù không được chọn tiếp vào tốp 10, Khả
Trang giành chiến thắng ở giải phụ “Trang phục dân tộc đẹp nhất”, vượt
qua Philippines và Venezuela. Trước đó, khi những hình ảnh đầu tiên về
trang phục dân tộc của Khả Trang được đăng tải, nhiều khán giả trong
nước chê thiết kế rườm rà, nặng nề.
Dương Nguyễn Khả Trang được Cục Nghệ
thuật biểu diễn cấp phép đại diện nhan sắc trong nước dự thi. Cô sinh
năm 1992, cao 1,79 m, số đo hình thể là 86-61-93. Cô từng đoạt Giải vàng
Siêu mẫuViệt Nam 2015.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét