Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021
CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 85
(ĐC sưu tầm trên NET)
Danh tướng Phạm Ngũ Lão và cách đánh "trăm trận, trăm thắng"
-
Thầy giáo nào được suy tôn là nhà tiên tri số 1 trong lịch sử Việt Nam?
-
Hoàng thái tử Miến Điện lưu vong ở Sài Gòn: Lấy vợ Việt, nuôi mộng phục quốc
-
Những dấu mốc lớn đưa ông Lý Quang Diệu thành huyền thoại thế giới
-
Ông vua Việt sét đánh không chết, cuối đời bị bêu đầu ở chợ
-
5 hoàng đế nhà Nguyễn nối nhau ngồi ngai vàng chỉ 5 năm
Phạm Ngũ Lão thoạt tiên là gia
tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, một vị thánh tướng của dân tộc
Việt Nam và thế giới. Chính những ngày tháng được rèn cặp dưới trướng
Quốc công đã giúp ông trưởng thành toàn diện, phát huy sở trường văn võ
của mình để sau này trở thành vị tướng tài năng kiệt xuất.
Phạm Ngũ Lão là tướng toàn tài về võ nghệ. Ông là người bắn cung giỏi, đánh vật giỏi, múa giáo cả ngày không biết mệt.
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, Phạm Ngũ Lão nổi lên là một mãnh tướng trên chiến trận. Sánh đôi với ông về võ nghệ thời kỳ này, chỉ có tướng quân Nguyễn Khoái. Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Khoái, là hai tướng duy nhất trong quân đội nhà Trần lúc bấy giờ có thể đối chiến được với Toa Đô, viên hổ tướng sử dụng cây chùy sắt nhẹ nhàng như gậy tre của quân Nguyên.
Phạm Ngũ Lão cũng là người đã bắn mũi tên suýt giết chết Thoát Hoan, khiến vị vương tử Mông Cổ phải chui vào ống đồng chạy trốn về nước.
Về mưu lược của ông, theo sử chép thì chủ yếu là trong các lần đánh dẹp Ai Lao và Chiêm Thành. Nhưng thực ra, tài năng quân sự của ông đã được thể hiện và khẳng định nổi trội ngay từ khi tham gia cuộc trường chinh đánh quân Nguyên – Mông lần thứ hai.
Năm 1285, ông cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Chương Dương, Hàm Tử. Đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía bắc và diệt được hai phó tướng địch là Lý Quán và Lý Hằng.
Tài năng, đức độ, công lao và uy tín của Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão đã đi vào lịch sử và được nhân dân các thế hệ, nhất là quê hương ông tôn thờ mà đỉnh cao là lễ hội đền Phù Ủng hằng năm tưởng nhớ công đức và nhiều nơi có thờ ông.
Những bức ảnh đáng giá "muôn ngàn lời nói" trong lịch sử thế giới (Phần I)
CTV Mai Trang |
Có một câu thành ngữ rằng: "Một bức tranh hơn ngàn lời nói". Trong suốt lịch sử thế giới, có nhiều bức ảnh đã được sử dụng để minh họa các sự kiện quan trọng mang tính biểu tượng. Dưới đây là những hình ảnh mang tính biểu tượng để kỷ niệm các cột mốc từ năm 1921-2006.
Năm 1921: Một người đàn ông cầm chiếc máy ảnh nhìn vào đống tro tàn của một khu vực bị thiêu rụi sau vụ thảm sát chủng tộc Tulsa vào tháng 6/1921.
Năm 1921: Một nhóm những người đàn ông, thuộc Hoàng gia Ireland (RIC), nghỉ ngơi ở Tipperary, Ireland, trong Chiến tranh giành độc lập của Ireland.
Năm 1926: Elizabeth, Nữ công tước xứ York cùng đứa con đầu lòng, Công chúa Elizabeth (Nữ hoàng Elizabeth II tương lai).
Năm 1931: Bức ảnh của diễn viên Bela Lugosi trong vai Bá tước Dracula trong bộ phim kinh dị vào năm 1931 "Dracula".
Năm 1931: Những người đàn ông thất nghiệp xếp hàng tại Sở giao dịch lao động ở Midlands (Anh) vào ngày 23/10/1931.
Năm 1936: Jesse Owens, vận động viên người Mỹ gốc Phi, giành chiến thắng ở cự ly 100m tại Thế vận hội mùa hè năm 1936 ở Berlin (Đức).
Năm 1941: Một cảnh sát và một y tá bế một em bé đeo mặt nạ phòng độc trong một cuộc tập trận ở Merseyside (Anh) ngày 24/7/1941.
Năm 1946: Cuộc đua mô tô Grand Prix Turin vào ngày 1/9/1946 tại Công viên Valentino ở thành phố Turin, Italy.
Năm 1946: Tay đua xe đạp người Italy Gino Bartali giành giải Giro d'talia vào ngày 7/7/1946.
Năm 1946: Các nhân vật của Đức Quốc xã trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người tại Tòa án Quân sự Quốc tế (IMT) ở thành phố Nuremberg (Đức) ngày 30/9/1946.
Năm 1946: Chân dung nhà lãnh đạo Ấn Độ Mahatma Gandhi, chụp ngày 4/10/1946.
Năm 1956: Nữ diễn viên Grace Kelly nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Giải báo chí nước ngoài (sau này được gọi là Giải Quả cầu vàng) ở Los Angeles (Mỹ) ngày 23/2/1956.
Năm 1961: Các binh sĩ dựng hàng rào dây thép để chuẩn bị xây dựng Bức tường Berlin, vào ngày 14/8/1961.
Năm 1961: Nữ diễn viên Audrey Hepburn trong vai Holly Golightly trong phim "Bữa sáng của Tiffany" đã gây tiếng vang trong văn hóa đại chúng vào thời điểm đó.
Năm 1966: Ban nhạc The Beatles biểu diễn trên chương trình truyền hình "Top of the Pops" của BBC tại London (Anh) vào ngày 16/6/1966.
Năm 1966: Trận chung kết World Cup giữa Tây Đức và Anh tại sân vận động Wembley ở London. Anh thắng với tỷ số 4-2, lần đầu tiên trở thành nhà vô địch thế giới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét