Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016
NHÂN TÍNH 41
-Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó. Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật.
-Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!?
-Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi!
-Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!...
--------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
10 đồ ăn đắt khét tiếng thế giới
Để được thưởng thức những thực phẩm này bạn phải bỏ ra từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng vì độ xa xỉ và quý hiếm của chúng.
1. Nấm trắng Alba của Italy - 160.406 USD/1,5 kg (khoảng 3,4 tỷ đồng)
Những cây nấm đắt đỏ này nổi tiếng với vị cay nồng tự nhiên. Nó rất khó
trồng vì vậy được coi là thứ gia vị tinh tế hiếm có trong những món ăn
cần vị cay. Một nhà đầu tư Hong Kong từng mua một cây nấm Alba 1,51 kg
với mức giá hơn 160.000 USD và đây đã trở thành cây nấm đắt nhất thế
giới cũng như thực phẩm đứng đầu về mức độ xa xỉ.
2. Trứng cá muối Almas - 25.000 USD/ hộp (khoảng 530 triệu đồng)
Trứng cá muối Almas là một mặt hàng cực kỳ quý hiếm từ Iran. Trứng cá
muối đã là một món đắt đỏ, trứng cá muối Almas lại càng đắt hơn bởi độ
khan hiếm của nó. Chỉ có một cửa hàng hiện nay bán loại thực phẩm này là
Caviar House & Prunier ở Picadilly, London. Mỗi kg trứng cá muối
được đặt trong một hộp làm bằng vàng 24 karat với giá bán là 25.000 USD.
Nếu bạn chỉ muốn thưởng thức cho biết hương vị của chúng, có thể chọn
mua hộp nhỏ với giá bán 1.250 USD.
3. Dưa lưới Yabari - 22.872 USD/quả (khoảng 486 triệu đồng)
Tuy hình thức có vẻ tương tự nhưng đây không phải loại dưa lưới thông
thường mà bạn có thể tìm thấy ở các siêu thị. Dưa lưới Yabari nhiều khi
chỉ được bán bằng hình thức đấu giá bởi những khách hàng quá mê mẩn độ
ngọt lý tưởng của loại dưa này. Một doanh nhân giàu có sở hữu nhiều
chuỗi nhà hàng đã trở nên nổi tiếng khi từng đấu giá thành công một quả
dưa Yabari với giá 22.872 USD.
4. Dưa hấu đen Densuke - 6.100 USD/7,5 kg (khoảng 130 triệu đồng)
Dưa hấu đen Densuke là vật phẩm quý hiếm chỉ được trồng ở đảo Hokkaido,
Nhật Bản. Mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả. Điều làm nên sự đặc
biệt và mức giá "trên trời" của loại dưa này nằm ở lớp vỏ cứng và sắc
nét một cách hoàn hảo cùng độ ngọt tuyệt mỹ có một không hai. Một quả
dưa trọng lượng 7,5kg - 8kg có giá khoảng 6.100 USD.
5. Pizza Royale 007 của đầu bếp Domenico Crolla - 4.200 USD/chiếc (khoảng 89,5 triệu đồng)
Domenico Crolla là một đầu bếp người Scotland nổi tiếng trong việc sáng
tạo các nguyên liệu cho món bánh Pizza. Ông quyết định tạo ra chiếc
bánh Pizza Royale 007 theo bộ phim về chàng điệp viên lừng danh với tôm
hùm ướp rượu cô nhắc, trắng cá muối ngâm rượu sâm banh, cá hồi hun khói
Scotland... Và trên bề mặt còn được rắc vàng lá 24 carat. Thế nên chiếc
bánh chỉ dùng để trưng bày.
6. Cà ri Samundari Khazana ở nhà hàng Bombay Brassiere - 3.200 USD/suất (khoảng 68 triệu đồng)
Giống như một cách ăn mừng cho chiến thắng của bộ phim "Triệu phú khu ổ
chuột", nhà hàng Bombay Brassiere (Ấn Độ) đã tạo ra một món cà ri đặc
biệt như chỉ để dành cho người chiến thắng chương trình "Ai là triệu
phú" bao gồm cua Devon, nấm trắng, trứng cá muối Beluga dát vàng lá.
Ngoài ra còn có tôm hùm Scotland phủ vàng, bào ngư cùng rất nhiều trứng
cá.
7. Bít tết bò Wagyu ở nhà hàng Crarftsteak - 2.800 USD/suất (khoảng 60 triệu đồng)
Thịt bò Wagyu là một trong những loại thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới
với thành phần thịt chứa tỷ lệ cao các axit béo Omega-6 và Omega-3. Loại
bò này được nuôi ở Kobe, Nhật Bản bằng các phương pháp đặc biệt như
uống bia, nghe nhạc, được mát xa thường xuyên để đảm bảo sự ôn hòa. Một
phần bít tết bò Wagyu ở nhà hàng Crarftsteak, New York từng được bán với
mức giá 2.800 USD. Thật đáng tiếc, hiện nay nhà hàng này đã đóng cửa.
8. Trứng tráng nghìn đô - hhách sạn Le Parker Meridien - 1.000 USD/suất ( khoảng 21 triệu đồng)
Trứng tráng là một món ăn thông thường, nhưng một nhà hàng mang tên
Norma, khách sạn Le Parker Meridien ở New York đã sáng tạo ra món trứng
tráng vô cùng đắt đỏ bằng cách thêm vuốt tôm hùm và 285g trứng cá muối
Sevruga vào sáu quả trứng. Nhà hàng cũng phục vụ các phiên bản thu nhỏ
chỉ bằng 1/10 với giá 100 USD. Phiên bản lớn bán được khoảng 12 lần,
trong khi phiên bản nhỏ đã bán được khoảng 50 lần/năm.
9. Bánh mỳ tròn khách sạn Westin - 1.000 USD/ chiếc (khoảng 21 triệu đồng)
Thoạt nhìn, những chiếc bánh mỳ này không có gì khác biệt so với bánh
mì thông thường nhưng phần nhân bánh lại được làm từ nấm trắng Alba
Italy - một trong những thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới, hạt kỳ tử cũng
những viên thạch dát vàng lá.
10. Nấm Matsutake – 1.000 USD/kg (khoảng 21 triệu đồng)
Nấm Matsutake hay còn có tên gọi mattaje là loại nấm đắt nhất thế giới ở
thời điểm hiện tại. Loại nấm này được tìm thấy ở châu Á, Bắc Mỹ, châu
Âu tập trung tại các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Phần Lan, Canada,
Thụy Điển nhưng nhiều nhất là tại Nhật Bản. Chúng thường được che chở
dưới lớp lá rụng ở nền rừng. Việc thu hoạch rất đơn giản nhưng để tìm
được chúng lại rất khó khăn.
Hạt Tiêu tổng hợp
Áo sơ mi vàng nặng 4 kg
Một doanh nhân Ấn Độ khiến không ít người trầm
trồ khi xuất hiện trong tiệc sinh nhật với chiếc áo sơ mi làm bằng vàng
ròng, có giá 214.000 USD và nặng tới 4 kg.
Pankaj Parakh với chiếc áo sơ mi bằng vàng nguyên chất. Ảnh: EPA
|
Theo India Times, chiếc sơ mi bằng vàng sẽ được Pankaj Parakh, một doanh nhân thành đạt trong ngành dệt may ở thị trấn Yeola, bang Maharashtra, mặc vào hôm nay nhân dịp sinh nhật tuổi 45. Bữa tiệc có sự tham dự của Bộ trưởng Việc làm Chhagan Bhujbal cùng hàng chục nghị sĩ của nhiều đảng và nhiều người nổi tiếng.
Với chiếc áo vàng nặng 4 kg, có giá 214.000 USD, Parakh hy vọng
sẽ được ghi tên vào sách Kỷ lục Guiness và sách kỷ lục Limca của Ấn Độ.
Chiếc áo là một thiết kế của hãng trang sức Bafna, cách Mumbai 85 km,
và được hãng trang sức Shanti gia công tỉ mỉ. Nó được hoàn thành sau hơn
3.200 giờ làm việc miệt mài của 20 thợ thủ công đã được chọn lựa cẩn
thận.
Parakh, người từng bỏ học khi mới học lớp 8, nổi tiếng giàu có ở Ấn Độ. Mỗi khi xuất hiện trên các con phố ở Yeola, cách thành phố Mumbai khoảng 260 km, Parakh luôn trở thành tâm điểm chú ý khi đeo trên người rất nhiều món đồ trang sức bằng vàng, nặng không dưới 2 hoặc 3 kg.
"Vàng hấp dẫn tôi từ khi tôi mới 5 tuổi và còn đi học. Nhiều năm trôi qua, tôi ngày càng đam mê thứ kim loại quý giá này", Parakh nói với IANS. "Trong
đám cưới mình cách đây 23 năm, nhiều vị khách mời cười nhạo tôi bởi lúc
đó tôi còn đeo nhiều vàng hơn cả cô dâu", doanh nhân này chia sẻ.
Ngoài việc cung cấp cuộc sống no đủ cho gia đình, Parakh dành phần lớn
thu nhập để mua những món trang sức bằng vàng. "Vợ con không để ý đến
niềm đam mê vàng của tôi. Họ chấp nhận nó như một phần trong cuộc sống
gia đình. Tuy nhiên, những người còn lại trong dòng họ đều nghĩ tôi lập
dị", anh nói.
Parakh cho biết mặc dù chiếc áo làm hoàn toàn bằng vàng nguyên chất 18
và 22 carat nhưng vẫn đem lại cảm giác mềm mại và thoải mái khi mặc.
Ngoài ra, Parakh có thể giặt, phơi khô chiếc áo; và trong trường hợp bị
hỏng, anh có thể mang nó đi sửa với thời gian bảo hành vĩnh viễn.
Hướng Dương
Mốt chơi máy bay xa xỉ của các đại gia
Các đại gia thế giới sẵn sàng bỏ ra hàng chục, thậm chí trăm triệu USD để tận hưởng thú vui.
Trong khi hầu hết chúng ta xếp hàng dài mua vé máy bay, chờ đúng giờ
bay mới được qua cổng, các triệu phú, tỷ phú của thế giới không ngần
ngại chi tiền mua luôn một chiếc phục vụ cho nhu cầu của bản thân. "Máy
bay riêng đang là món đồ xa xỉ ngày càng phổ biến trong giới nhà giàu",
Adam Twidell, CEO của Công ty PrivateFly nói với MallOnline. Theo ông
này, sở hữu máy bay riêng mang đến cảm giác tự do và tiện lợi tuyệt đối.
Người sở hữu toàn quyền quyết định giờ bay, địa điểm bay và khoang máy
bay chính là một ngôi nhà di động của họ.
Trong ảnh là máy bay của tài tử điện ảnh Harrison Ford. Là diễn viên
triệu phú, ông sở hữu vài chiếc máy bay riêng, trong đó có chiếc Cessna
680, trị giá 18 triệu USD. Diễn viên này thi lấy bằng lái máy bay và tự
lái mỗi khi cần.
Trị giá của chiếc máy bay này là 83,6 triệu USD. Riêng tiền sơn máy bay
đã tốn khoảng 75.000 USD. Máy bay được trang bị hệ thống tên lửa không
đối không tương tự như máy bay Không Lực Một của Tổng thống Mỹ, đồng
thời có phòng ăn đủ chỗ cho 30 khách cùng lúc dùng bữa trên bầu trời.
Đại gia bất động sản Donald Trump sở hữu một chiếc Boeing 757 trị giá
gần 100 triệu USD. Là tỷ phú nổi tiếng thích hào nhoáng, chiếc máy bay
của ông được trang bị nội thất theo phong cách xa xỉ như giường đôi,
phòng nghỉ với bộ sofa dài, nhà tắm được ốp đá cẩm thạch.
Phòng nghỉ ngơi của Donald Trump trên máy bay. Tốn 100 triệu USD để mua
chiếc máy bay làm phương tiện di chuyển không phải là khoản chi lớn với
vị tỷ phú có 4 tỷ USD này.
Donald Trump dùng máy bay phục vụ cho các chuyến công tác khắp thế giới. Đây được xem là ngôi nhà bay của vị tỷ phú.
Chiếc Bombardier Global Express là lựa chọn của nhiều đại gia, trong đó
có tỷ phú truyền hình Mỹ Oprah Winfrey và nữ ca sĩ Celine Dion, đạo
diễn Steven Spielberg.
Chiếc máy bay tư nhân này có sức chứa 8 đến 14 hành khách. Với mức giá
42 triệu USD, Bombardier Global Express XRS có thể đi chặng dài, phù hợp
với những khách hàng thường xuyên phải đi công tác từ châu lục này sang
châu lục kia. Máy bay được trang bị cặp động cơ Rolls-Royce BR710, có
thể bay liên tục 15 giờ không cần tiếp nhiên liệu.
Còn đây là chiếc Gulfstream V của diễn viên hài nổi tiếng Jim Carrey,
một trong những loại máy bay nhanh nhất thế giới hiện nay. Với mức giá
59 triệu USD, máy bay có thể chở tối đa 16 khách.
Hiện nay, Jim Carrey đứng trong Top những diễn viên được trả lương cao
nhất Hollywood, kiếm được hàng chục triệu USD mỗi năm. Do đó, mua một
chiếc máy bay không phải là điều khó khăn về mặt tài chính với anh.
Tỷ phú đầu tiên của làng thể thao, tay golf Tiger Woods sở hữu một
chiếc Gulfstream G550, trị giá 53,5 triệu USD. Máy bay này nổi tiếng với
nội thất xa xỉ và các ô cửa rộng hơn thông thường. Có thể bay 12.000 km
liên tục không nghỉ, máy bay là phương tiện di chuyển thường xuyên của
Tiger Woods đến bất cứ sân golf nào trên thế giới.
Giống Harrison Ford, diễn viên gạo cội John Travolta cũng là người ham
mê lái máy bay. Diễn viên triệu phú này sở hữu 7 chiếc máy bay, trong đó
có Boeing 707, Bombardier Challenger 601, Boeing 727 và một chiếc DC3
(ảnh dưới).
Ông tự lái những chiếc máy bay của mình, thậm chí xây hai sân bay nhỏ
tại bất động sản riêng ở Florida. Không chỉ lái máy bay riêng, Travolta
còn là phi công hợp đồng theo giờ với hãng hàng không Qantas của
Australia.
Người hùng hành động của màn ảnh, Tom Cruisee cũng sở hữu riêng cho
mình một chiếc máy bay. Chiếc Gulfstream IV có giá 36 triệu USD, chở 19
khách, đi tối đa 7.820 km.
Còn đây là ước mơ của mọi đại gia đam mê máy bay trên thế giới, Năm
2008, Hoàng tử Saudi - Alwaleed bin Talal al-Saud đặt hàng một chiếc
Airbus A380, chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới với giá 484 triệu
USD. Hiện nay, loại máy bay này được một số hãng lớn sử dụng như
Singapore Airlines, Emirates với sức chứa lên tới 800 khách. Tuy nhiên,
vị hoàng tử Saudi không cần đến 800 ghế. Ông đã thiết kế toàn bộ khoang
máy bay rộng lớn theo ý mình với những căn phòng xa hoa và cả chỗ đỗ cho
chiếc ôtô Rolls-Royce mà ông yêu thích. Trên máy bay còn có một khu cầu
nguyện riêng cho Hoàng tử.
Chỗ ngồi của Hoàng tử trên máy bay cũng không phải loại thông thường, với thiết kế dát vàng ở xung quanh.
VnExpress
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét