Top 10 mẫu điện thoại giá chục tỉ, trăm tỉ, nghìn tỉ
Cập nhật lúc: 13:11 14/01/2016
Những điện thoại iPhone dát vàng, kim cương và đá
quý có giá hàng trăm tới hàng nghìn tỷ đồng khiến ai cũng phải "mắt tròn
mắt dẹt".
10. Vertu Signature Cobra (310.000 USD - gần 7 tỷ đồng). Điện thoại Vertu phiên bản bạc tỷ
này độc đáo ở hình ảnh rắn hổ mang quấn quanh phần vỏ được chế tác từ 2
viên kim cương, 2 viên ngọc lục bảo và 439 viên ruby. Chiếc điện thoại
Vertu phiên bản "đắt cắt cổ" này được thiết kế bởi một
nhà thiết kế đồ trang sức người Pháp có tên Frederic Boucheron. Chỉ có 8
chiếc trên thế giới được sản xuất.
9. Gresso Luxor Las Vegas Jackpot (1 triệu USD - hơn 22 tỷ đồng). Gresso vốn nổi tiếng với những chiếc điện thoại đắt đỏ,
tuy nhiên với việc phát hành Luxor Las Vegas Jackpot với mức giá lên
tới 1 triệu USD, hãng đã đạt đến một bước tiến mới. Đây là mẫu điện
thoại được sản xuất hạn chế với số lượng chỉ 3 chiếc. Sở dĩ Luxor Las
Vegas Jackpot đắt đỏ như vậy là bởi mặt trước máy được
đính 45,5 carat kim cương đen, trong khi mặt sau được ốp gỗ 200 năm
tuổi
từ châu Phi. Cùng với đó, bộ khung mỏng 12mm được làm từ 180 gram vàng.
8. Diamond Crypto Smartphone (1,3 triệu USD - hơn 29 tỷ đồng). Tự
hào về "công nghệ mã hóa mạnh mẽ", Công ty Cổ phần Nga Ancort đã phát
triển dòng điện thoại Diamond Crypto Smartphone vào năm 2006. Diamond
Crypto được cài đặt phần mềm bảo vệ an toàn thông tin đối với vụ bắt
cóc, tống tiền, công nghệ, tài chính và những kẻ tống tiền với các quan
chức nhà nước. Diamond Crypto được đính 50 viên kim cương ở xung quanh
bề mặt.
7. GoldVish Le Million (1,45 triệu USD - hơn 32 tỷ đồng).
GoldVish nổi tiếng là nhà sản xuất điện thoại đắt tiền với dòng sản phẩm
GoldVish Illusion có giá khởi điểm 25.000 USD (561 triệu đồng). Nhưng
Le Million còn đặc biệt hơn với giá 1,4 triệu USD (hơn 32 tỷ đồng). Le
Million chỉ có duy nhất 3 máy trên thế giới và được làm từ 120 carat kim
cương VVS1 cùng vỏ bằng vàng trắng 18 carat.
6. Diamond Studded iPhone 6 (2,5 triệu USD - hơn 56 tỷ đồng). Một
chiếc iPhone 6 bình thường chỉ có giá vài trăm USD. Nhưng đây là phiên
bản được nạm kim cương rất đặc biệt, thậm chí được đặt tên gọi riêng là
“Amosa Call of Diamond Iphone 6”, do chính tay thợ kim hoàn nổi tiếng
tài hoa Alexander Amosa chế tác. Thân máy được phủ vàng 18 carat, với
6127 viên kim cương VVS1, 1 viên kim cương 51,29 carat được đính thủ
công hết sức vừa vặn với logo quả táo cắn dở phía sau máy. Tuy trông gần
giống với tất cả các mẫu iPhone 6 trên thị trường, nhưng để sở hữu nó
chắc chắn phải là một đại gia siêu giàu, vì rõ ràng không nhiều người có
thể bỏ ra 2,5 triệu USD cho một chiếc điện thoại.
5. iPhone 3G Kings Button (2,5 triệu USD - hơn 56 tỷ đồng). Sở
dĩ, chiếc điện thoại này có giá cao ngất ngưởng là do được nạm rất nhiều
kim cương. Người thợ kim hoàn đến từ Áo có tên Peter Aloisson đã chế
tác ra sản phẩm này, ông đã đính tổng cộng 138 viên kim cương lên chiếc
iPhone 3G, trong đó viên kim cương to nhất 6,6 cara được đính vào phần
nút Home của máy.
4. Supreme Goldstriker iPhone 3G (3,2 triệu USD - hơn 71 tỷ đồng).
Chiếc điện thoại này được dát 271 gram vàng và 136 viên kim cương, trong
đó nút Home là viên kim cương 7.1 cara. Hộp đựng được làm từ khối
granit, vàng Kashmir và bên trong lót da sần.
3. Diamond Rose iPhone 4 32GB (8 triệu USD - hơn 179 tỷ đồng).
Xung quanh chiếc điện thoại này được bao phủ với 500 viên kim cương.
Logo của Apple trên Diamond Rose iPhone còn dùng thên 53 viên kim cương
nữa.
2. iPhone 5 Black Diamond (15 triệu USD - hơn 336 tỷ đồng). Một
doanh nhân giấu tên của HongKong đã tự hào trở thành chủ sở hữu của
chiếc điện thoại iPhone có giá trị 15 triệu USD. Chiếc điện thoại của vị
doanh nhân này được nạm bằng vàng 24 cara, 600 viên kim cương trắng và
một viên kim cương đen 26 cara đẹp hoàn hảo. Cụ thể, nút Home của iPhone
5 được thay thế bằng một viên kim cương màu
đen hoàn mỹ nặng 26 cara và khung máy được khảm 600 viên kim cương màu
trắng. Màn hình của thiết bị tất nhiên được làm bằng kính sapphire bền
chắc. Loại màn hình này chắn chắn hơn nhiều so với kính Gorilla Glass
được dùng trên iPhone 5 thông thường.
1. Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6 (45,5 triệu USD - hơn 1.000 tỷ đồng).
Khác biệt với các điện thoại khác trong danh sách này, Falcon SuperNova
Pink Diamond iPhone 6 không nạm hàng trăm viên kim cương mà chỉ có duy
nhất một viên ở mặt sau. Chính viên kim cương này đội giá của thiết bị
tăng cao đến vậy
11 chiếc xe đắt giá nhất thế giới
Những
chiếc xe sang trọng nhất thế giới có thể khiến bất kỳ ai cũng "phát
điên" lên được. Nhưng không phải ai cũng có may mắn được ngồi trên những
chiếc xe đó. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn 11 chiếc xe đắt giá
nhất thế giới.
1. Bugatti Veyron (1.292.510 euro)
Với
mức giá 1.656.997 USD (tương đương hơn 26 tỉ VNĐ), Bugatti Veyron chính
là chiếc xe đắt giá nhất thế giới cho đến thời điểm hiện nay.
Mẫu
xe này được tập đoàn VW cho ra mắt vào năm 2001 chỉ với 300 chiếc. Xe
được trang bị động cơ W16 với 4 turbo nén dung tích 7.999 cm3, có công
suất 1.001 mã lực và mômen xoắn cực đại 1.250 Nm/2.200 vòng/phút.
Bugatti
Veyron có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, từ 0-200 km/h
trong 7,5 giây và từ 0-400 km/h trong vòng chưa tới 1 phút. Vận tốc tối
đa mà một chiếc Bugatti Veyron có thể đạt được là 407 km/h.
2. Ferrari Enzo (760.400 euro)
Không
ai nghi ngờ gì khi chiếc Enzo của Ferrari lại có được vị trí thứ hai
trong danh sách này. Enzo chính là đứa con đáng quý nhất trong gia đình
Ferrari.
Với động cơ V12 có công suất 660 mã lực và chỉ sản xuất 400 chiếc vào năm 2002, Ferrari Enzo có thể đạt vận tốc tối đa 350 km/h.
3. Pagani Zonda (563.530 euro)
Không
kém cạnh các đối thủ Bugatti và Ferrari, Pagani Zonda tự hào xếp ở vị
trí thứ ba với mức giá 563.530 euro (tương đương 722.445 USD). Thậm chí,
mới đây, Pagani Zonda còn có phiên bản mới nhất Zonda R có giá lên tới 1
triệu đô.
4. Koenigsegg CCX (456.992 euro)
Với cái giá 456.992 euro (tương đương 585.863 USD), Koenigsegg CCX là chiếc xe mơ ước của bất kỳ chủ xe nào.
Xe được trang bị động cơ V8 4,7 lít, có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 400 km/h.
Ngoài
sức mạnh "khủng khiếp", Koenigsegg CCX còn sở hữu các trang thiết bị
sang trọng nhất. Cũng vì lý do là chiếc xe đắt giá nên Koenigsegg CCX
chỉ được sản xuất 30 chiếc/năm.
5. Porsche Carrera GT (368.082 euro)
Porsche
Carrera GT được trang bị động cơ V10 có công suất 612 mã lực, có thể
đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Vị trí thứ 5 trong danh sách 11 chiếc xe
đắt giá nhất thế giới là rất xứng đáng với chiếc xe có giá 471.811 USD
này.
6. Mercedes SLR McLaren (346.362 euro)
Trong
danh sách những chiếc xe sang trọng nhất thế giới hay đắt giá nhất thế
giới không thể thiếu một mẫu xe của Mercedes. Và lần này là chiếc SLR
McLaren với giá 444.036 USD. Với biệt danh "Mũi tên bạc", SLR McLaren
được lắp ráp với một quy trình nghiêm ngặt và hiện đại chưa từng có. Xe
được trang bị động cơ V8, dung tích xilanh 2.982 cm3 với công suất 310
mã lực, có thể đạt tốc độ 300 km/h.
7. Maybach 62 (292.905 euro)
Với
cái giá 375.504 USD, Maybach 62 thực sự là chiếc xe sang trọng nhất thế
giới. Kiểu dáng trang nhã cùng chiều dài 6,2m khiến cho chiếc xe này
luôn thu hút được sự chú ý khi có mặt ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, nó không
đến nỗi quá hiếm bởi cuối tháng 11/2006, một chiếc Maybach 62 đời 2004
đã có mặt tại Việt Nam.
Bentley
từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là mác xe hạng sang với kiểu dáng quý
phái, nội thất hiện đại. Do đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chiếc
Azure Convertible Mulliner (giá 366.960 USD) lại có mặt trong danh sách
những chiếc xe đắt giá nhất thế giới này.
9. Rolls-Royce Phantom (243.296 euro)
Nhắc
đến cái tên Phantom là chúng ta nghĩ ngay đến chiếc xe "ruột" của
Rolls-Royce. Là dòng xe chỉ dành cho các tỉ phú, Rolls-Royce Phantom có
nội thất cực kỳ sang trọng với hệ thống ghế da hảo hạng. Mỗi chiếc
Phantom sử dụng 18 tấm da chưa thuộc để bọc ghế và mui. Các tấm da sẽ
được xử lý bằng một quá trình đặc biệt để có được màu sắc như mong muốn.
Không
gian trong xe cực kỳ rộng rãi, thoải mái giống như một căn phòng. Bạn
có thể chọn lựa các màu da khác nhau cho ghế ngồi mà vẫn giữ được sự
sang trọng của xe. Đặc biệt, tất cả các thiết bị trong xe đều được điều
khiển tự động với các nút bấm mở hệ thống hiển thị đa thông tin, đóng
cửa xe thậm chí cả bức tượng gắn ở đầu xe cũng có thể "nhô ra thụt vào"
chỉ bằng một động tác bấm nút...
10. Lamborghini Murcielago (212.807 euro)
Lamborghini
Murcielago được trang bị động cơ V12 6.0 có công suất 508 mã lực và có
thể đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Murcielago là một trong số những siêu
xe với kiểu dáng được thiết kế rất trang nhã, nội thất sang trọng, đẹp
mắt.
Năm
2006, Murcielago được trang bị thêm các đĩa phanh được làm từ hỗn hợp
sợi cácbon ceramic, phanh tay bằng sợi cácbon Đến cuối năm 2006,
Murcielago có thêm phiên bản mới LP640 cực kỳ mạnh mẽ với động cơ V12
công suất 640 mã lực và mômen xoắn cực đại 660 Nm.
11. Aston Martin Vanquish (93.902 euro)
Có
mặt trên thị trường từ năm 2001, Aston Martin Vanquish xứng đáng là đối
thủ cạnh tranh hàng đầu của những chiếc Ferrari 575M hay Mercedes CL
600.
Vanquish
được trang bị động cơ V12 5.9 có công suất 465 mã lực, thậm chí lên đến
527 mã lực với phiên bản S năm 2004. Với động cơ này, xe có thể tăng
tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 5 giây.
Trang
thiết bị trong xe đáp ứng tất cả nhu cầu mà khách hàng mong đợi ở một
chiếc siêu xe cùng những nút điều khiển hệ thống ghế có thể bật hắt ra
(trong trường hợp có tai nạn), những thanh cản chống đạn và cả những
chiếc súng máy
Vì
vậy, có thể hiểu tại sao danh sách những chiếc xe đắt giá nhất thế giới
không dừng lại ở con số 10 mà lại là 11 và chủ nhân của con số đó không
ai khác chính là Aston Martin Vanquish.
D.Loan
Việt Báo (Theo_24h )
5 máy bay tư nhân đắt nhất thế giới có gì lạ?
05/05/2015 - 13:50 (GMT+7)
Vài năm trở lại đây, việc sở hữu phi cơ riêng không còn xa lạ với các doanh nhân, chính trị gia ,ngôi sao
Nội thất máy bay đắt nhất thế giới
Những
chiếc máy bay này như “ngôi nhà di động” giúp hành khách có thêm không
gian riêng cho gia đình, bạn bè. Bên cạnh siêu xe, du thuyền, hay biệt
thự sang trọng, những chiếc máy bay siêu đẳng cấp cũng nằm trong danh
sách tài sản ưa thích của các tỉ phú, dưới đây là những mẫu máy bay dân
dụng đắt nhất trên thế giới .
Airbus A380
Airbus A380 được biết đến là một
trong những máy bay thương mại lớn nhất thế giới. Hoàng tử Al-Waleed bin
Talal của Ả-rập Xê-út “chịu chi” 300 triệu USD để sở hữu và trang trí
nội thất cho chiếc chuyên cơ đắt nhất thế giới hiện nay. Airbus A380 có
sức chứa hơn 500 hành khách. Chiếc phi cơ sang trọng này có tất cả mọi
thứ, từ một nhà để xe có thể vừa với hai chiếc ô tô, nhiều phòng ngủ,
phòng tắm với vòi sen, và thậm chí có cả “khu vực chăm sóc sức khỏe".
Airbus A380 nội thất dát vàng của Hoàng tử Ả rập Saudi Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud
Boeing 747
Joseph Lau tỷ phú bất động sản
Hongkong phải trả hơn 150 triệu USD mua Boeing 747 nhằm phục vụ sở thích
của mình, với thiết kế sang trọng nhiều cabin bao gồm dãy phòng riêng,
cùng không gian giải trí tuyệt vời. Điểm khác biệt của chiếc phi cơ này
là trần máy bay thiết kế hình vòm, trang bị màn hình video và cầu thang
xoắn ốc.
Máy bay Boeing 747-8 thuộc sở hữu của tỷ phú bất động sản Hồng Kông Joseph Lau
Gulfstream G-550
Doanh nhân người Anh Philip Green đã
mua Gulfstream G-550 với giá hơn 60 triệu USD. Gulfstream G-550 bay với
vận tốc lớn. Máy bay có khả năng bay mà không cần tiếp nhiên liệu trong
chặng đường dài từ Hàn Quốc sang Florida, chở được tối đa 18 người.
Gulfstream G-550 thuộc sở hữu của doanh nhân người Anh Philip Green
Boeing Business Jet 3
Ra mắt thị trường từ năm 1999, Boeing Business Jet 3 chuyên chở 46 hành khách, cùng thiết kế cabin độc đáo đầy đủ tiện nghi.
Boeing Business Jet 3
Bombardier Global 7000
Máy bay
phản lực tư nhân Bombardier Global 7000 là một trong những máy bay đắt
giá nhất hiện nay bao gồm bốn không gian riêng biệt, một bàn ăn cho sáu
người cùng các cửa sổ lớn bố trí trong các cabin giúp du khách dễ dàng
ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài
Phòng ngủ tiện nghi trên máy bay Bombardier Global 7000
Chiếc máy bay trực thăng đắt nhất thế giới đang sở hữu mức giá 21 triệu USD.
Kể từ khi chiếc đầu tiên mang tên Focke Wulf FW61 ra đời vào năm 1931
cho đến nay, máy bay trực thăng đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh
vực từ dân dụng tới quân sự. Với hình dáng nhỏ gọn và khả năng di chuyển
linh hoạt, ngoài nhiệm vụ về quân sự, máy bay trực thăng ngày nay đã
trở thành thú vui của rất nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới. Thậm chí, để
chứng tỏ đẳng cấp người ta còn đua nhau "tậu" những chiếc trực thăng đắt
đỏ hàng đầu.
Dưới đây là danh sách 10 mẫu trực thăng đắt nhất thế giới hiện nay.
10. Eurocopter EC135 - 4,2 triệu USD
Trực
thăng dân dụng EC135 là phiên bản máy bay lên thẳng 2 động cơ hạng nhẹ,
có giá thành vận hành thấp và rất được ưu chuộng trên thị trường máy
bay dân dụng thế giới. Loại máy bay này cũng có một phiên bản với tên
gọi EC635 được trang bị vũ khí phục vụ cho quân đội.
Bên ngoài
của EC135 trông giống như 1 con chim sắt với phần "cổ họng" khác màu và
phần đuôi dài thon gọn. Ngoài phi công EC135 có thể tải thêm 5 hành
khách nữa.
EC135 được chế tạo từ vật liệu composite kết hợp với
thiết kế khí động học tối ưu. EC135 sử dụng 2 động cơ, 4 cánh quạt
chính. Cánh quạt sau của máy bay được đúc liền đuôi gần giống thiết kế
của trực thăng quân sự OH 1 Ninja của Nhật Bản và chiến đấu cơ Comanche
của Không quân Mỹ.
EC135 có thể bay liên tục trong quảng đường 635 km và tốc độ bay đường trường khoảng 254 km/giờ.
Tại
Việt Nam, đại gia chứng khoán Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hoà
Phát, là người duy nhất sở hữu chiếc trực thăng đắt đỏ này.
9. Eurocopter EC145 - 5,5 triệu USD
Eurocopter
EC145 được xem là 1 máy bay trực thăng đa năng, đa vai trò. Nó vừa được
sử dụng như là 1 máy bay chở khách, chở hàng hóa dân dụng vừa là một
trực thăng quân sự.
EC145 được trang bị 2 động cơ với hệ thống
cánh quạt làm bằng Titan. Bằng cách nâng cao lưỡi cánh quạt, EC145 chiếm
được cảm tình của nhiều người về ưu điểm giảm tiếng ồn và độ rung của
mình. Đặc biệt EC145 có thể chở khoảng 11 người ngoài phi công.
EC145 được vận hành bởi động cơ Turbomeca ARRIEL 1E2, có thể bay tối đa 680 km và tốc độ đường trường là 246 km/giờ.
8. AW109 - 6,3 triệu USD
AW109
được xem là trực thăng đa nhiệm linh hoạt nhất hiện nay. AW109 thực
hiện chuyến bay đầu tiên của mình vào năm 1971 và được chính thức giới
thiệu vào năm 1976.
Không quân Ý Rega, đội cứu hộ Thụy Sỹ và
Không quân Hoàng gia của New Zealand là những đơn vị sử dụng mẫu trực
thăng này đầu tiên. Nó được dùng để vận tải hạng nhẹ, sơ tán y tế, tìm
kiếm cứu hộ và mục đích quân sự. Nó có thể bay với vận tốc 311 km/giờ
với tầm hoạt động là 932 km, trần bay cao 6.000 m. Chiều dài của trực
thăng là 13,04 m, đường kính cánh quạt 11 m và chiều cao 3,5 m.
7. Eurocopter EC175 - 7,9 triệu USD
Được
biết đến với vai trò là trực thăng sử dụng cho hoạt động dầu khí, tìm
kiếm cứu nạn và vận tải cứu thương EC175 cũng được biết đến như là
Avicopter Z-15. Nó được trình làng vào năm 2008 và được chứng nhận vào
năm 2011.
EC175 được trang bị động cơ Pratt & Whitney PT6C-67E hoặc FADEC. EC175 sở hữu 5 cánh quạt chính và 3 cánh quạt đường mòn. 6. Eurocopter EC155 - 10 triệu USD
Eurocopter
EC155 được biết đến với vai trò là máy bay trực thăng vận tải hành
khách tầm xa. Trực thăng hai động cơ này có thể phù hợp với việc chở 13
hành khách cùng với phi công. Ngoài vận tải hành khách, EC155 cũng được
thiết kế để hỗ trợ hoạt động quốc tế, tai nạn giao thông vận tải và giao
thông vận tải công ty lớn.
EC155 được vận hành bởi động cơ
Turbomeca Arriel 2. Toàn bộ buồng lái của EC155 được làm bằng kính và
được trang bị bởi 1 hệ thống kiểm soát bay kỹ thuật số. 5. Sikorsky S-76C - 12,95 triệu USD
Chiếc
Sikorsky S-76C là một máy bay trực thăng thương mại tiện ích cỡ trung
bình. Nó được vận hành bởi một vài động cơ Turbomeca Arriel với sức mạnh
539 kW.
Sikorsky S là mẫu trực thăng được hoàng gia Anh
ưa dùng. Mục đích chính của Sikorsky S chính là để phục vụ cho việc đi
lại của các doanh nhân, bệnh viện hoặc công việc chính phủ. Phần đuôi
của trực thăng có cánh quạt chính 4 cánh và bộ cánh đáp có thể thu vào
khi không cần thiết sử dụng.
4. AW139 - 14,5 triệu USD
AW139
là một trong những mẫu trực thăng chiến đấu đa nhiệm được ưa chuộng
nhất hiện nay. Được biết, máy bay trực thăng nổi tiếng Bell từng là 1
phần trong kế hoạch phát triển AW139 nhưng đã được kéo ra sau đó. Nó đã
trở thành một trong những sản phẩm có ảnh hưởng nhất của công ty, cung
cấp cơ sở cho AW149 được sử dụng bởi quân đội và AW189 đang được bán cho
hoạt động dân sự.
Rotor chính có năm cánh trong khi các cánh
quạt đuôi có bốn. Bộ bánh đáp của nó có thể thu vào và được cung cấp bởi
hai động cơ Pratt & Whitney PT6C. AW139 có thể chở tối đa khoảng 15
hành khách.
3. Bell 525 - 15 triệu USD
Bell
525 là mẫu máy bay trực thăng hiện đang được phát triển bởi hãng sản
xuất máy bay trực thăng Bell. Trong kế hoạch Bell 525 sẽ được làm từ vật
liệu tổng hợp và kim loại.
Nó sẽ là máy bay trực thăng thương
mại đầu tiên để kết hợp kỹ thuật với tên là "fly-by-wire" (điều kiển
điện tử). Bell 525 sẽ chở được khoảng 16 hành khách với tầm hoạt động
tối đa khoảng 741 km với tốc độ 261 km/giờ.
2. Sikorsky S92 - 17 triệu USD
Sikorsky
S92 được biết đến với vai trò là máy bay trực thăng vận tải tiến công
song vẫn có thể sử dụng để trinh sát đường không, bảo vệ các phi cơ
khác.
Sikorsky S92 được coi là nền tảng cơ sở của Superhawk H-92
đang được sử dụng trong quân đội. Mỗi cánh quạt của S92 có 4 cánh và
được thiết kế riêng nhằm giảm tiếng ồn và tăng lực nâng. Hầu hết các
thành phần được làm bằng titan.
1. AW101 - 21 triệu USD
AW101
đang được biết đến như là mẫu trực thăng đắt đỏ nhất trên thế giới hiện
nay được sản xuất bởi Anh và Ý. Với giá tiền đắt đỏ của mình AW101 rất
"kén" chủ nhân bởi chỉ những người thật sự giàu có mới dám sở hữu nó.
Được biết hiện tại trên thế giới số lượng cá nhân sở hữu AW101 chủ yếu
tới từ Ả Rập Saudi và Ấn Độ.
Ngoài ra, AW101 còn được sử dụng
trong công việc quan trọng của chính phủ, đặc biệt trong chiến tranh
chống tàu ngầm. Hiện tại Hải quân Hoàng gia Anh, Không quân, Hải quân
Italia và Không quân Hoàng gia Đan Mạch đang sử dụng loại trực thăng đắt
đỏ này
Roman
Abramovich sắp mất danh hiệu chủ nhân của du thuyền đắt nhất thế giới;
sau khi xuất hiện thông tin về dự án Azzam và hình ảnh du thuyền khổng
lồ của nó.
Hiện chưa có nhiều thông tin về dự án Azzam, ngoài việc du thuyền trị giá 622 triệu USD và dài 180m, hơn hẳn nhiều tàu du lịch hạng sang.
Có tin đồn, du thuyền khổng lồ này được đóng mới theo đơn đặt hàng của Hoàng gia Saudi Arabia. Nếu so với du thuyền Eclipse mà Abramovich, ông chủ đội tuyển Chelsea đang sở hữu, nó còn dài hơn 17,5m.
Nhiếp ảnh gia Peter Seyfferth cho biết, “các nhiếp ảnh gia hoàn toàn bị choáng ngợp bởi tầm vóc hoành tráng của du thuyền
Azzam khi nó được kéo ra khỏi xưởng đóng tàu Lurssen của Đức” để tới
một khu vực lớn hơn để hoàn thiện bởi kích cỡ “quá khổ” của nó.
“Rất
khó để nói chi tiết khi con tàu vẫn chưa hoàn thành như thế này nhưng
tôi chắc chắn, nó sẽ thanh lịch và thú vị hơn rất nhiều so với chiếc
Eclipse của Roman Abramovich. Nếu nó thực sự thuộc sở hữu của Hoàng gia Saudi Arabia, nó sẽ rất ít được ra khơi”, Seyfferth chia sẻ.
Cả 2 du thuyền
Eclipse và Azzam đều được bảo mật thông tin hết sức kĩ lưỡng theo thỏa
thuận giữa các công ty đóng tàu và khách hàng của họ. Tuy nhiên, chiếc
Eclipse được đưa vào vận hành nên hình ảnh và thông tin về nó phần nào
được biết tới nhiều hơn.
Dù Lurssen, công ty kí được hợp đồng đóng mới du thuyền
trong dự án Azzam "kín như bưng" nhưng nhiều nguồn tin cho biết, đây là
“đồ chơi mới” của Al-Waleed bin Talal, thành viên trong hoàng gia Saudi
Arabia, ăm nay 57 tuổi, sở hữu số tài sản lên tới hơn 15 tỷ USD.
Du thuyền chuẩn bị rời xưởng đóng tàu Lurssen để tới nơi đóng mới.
Phần đuôi chưa được hoàn thiện của du thuyền lớn nhất hành tinh.
Du thuyền của tỷ phúRoman Abramovich có 2 hồ bơi, 2 bãi đáp trực thăng, phòng khiên vũ và 1 tàu ngầm cỡ nhỏ theo phong cách của phim “Điệp viên 007” lừng danh.
Khi hoàn thành, du thuyền sẽ "ngốn" 622 triệu USD.
Nhiều tin đồn rằng du thuyền thuộc sở hữu của Hoàng gia Saudi Arabia.
Hai tàu kéo công suất lớn được sử dụng để đưa du thuyền tới nơi hoàn thiện.
Rất ít thông tin về du thuyền được tiết lộ.
Bình chứa nhiên liệu của du thuyền có sức chứa lên tới 1 triệu lít, con số vô cùng ấn tượng đối với một chiếc du thuyền thuộc sở hữu cá nhân.
Chiêm ngưỡng những du thuyền đắt giá nhất thế giới
Eclipse, Azzam, Topaz, Serene, Radiant… là những du thuyền đắt nhất thế giới, có giá từ vài trăm ngàn đến hàng tỷ USD.
Du thuyền Eclipse được coi là du thuyền đắt đỏ nhất hành tinh, với
giá bán lên tới 1,1 tỷ USD. Chiếc du thuyền siêu sang này thuộc về doanh
nhân người Nga Roman Abromovich. Theo Business Insider, tài sản của đại
gia này ước tính trị giá 12,8 tỷ USD. Bên trong du thuyền có rạp chiếu
phim, phòng họp, phòng chơi cho trẻ em, salon chăm sóc sắc đẹp, sàn
nhảy, bể bơi, sân bay trực thăng, phòng xông hơi, tàu ngầm nhỏ, và hệ
thống phòng thủ tên lửa. Các khoang trên du thuyền đều được trang bị các
thiết bị chống đạn.
Du thuyền Azzam có giá 600 triệu USD, với chiều dài “khủng”: 180 m.
Du thuyền này thuộc sở hữu của Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập
Thống nhất (UAE), emir of Abu Dhabi. Tên của du thuyền này theo tiếng Ả
rập có nghĩa là “Dedication” (Cống hiến). Trên du thuyền có cả bể bơi, 2
sân bay trực thăng, phòng họp, rạp chiếu phim, 1 chiếc tàu ngầm nhỏ, và
1 hệ thống phòng thủ tên lửa.
Du thuyền Topaz giá 520 triệu USD dài 147 m thuộc sở hữu của Phó Thủ
tướng United Arab Emirates, Mansour bin Zayed có tài sản ước tính lên
tới 20 tỷ USD. Chiếc du thuyền này được chế tạo trong 4 năm và được hạ
thủy vào năm 2012. Trên du thuyền có cả bể bơi, phòng tập thể dục, phòng
xông hơi, rạp chiếu phim và sân bay trực thăng.
Chiếc du thuyền mang tên 1 chữ cái “A” trị giá 390 triệu USD do tỷ
phú người Nga Andrey Melnichenko sở hữu. Du thuyền này được ví như chiếc
tàu ngầm xa xỉ bậc nhất thế giới, với nhiều chi tiết giá “sốc”, như tay
nắm phòng tắm có giá lên tới 40.000 USD.
Du thuyền Serene có giá 330 triệu USD, chiều dài 134 m, thuộc quyền
sở hữu của ông chủ Tập đoàn SPI Group nổi tiếng của Nga Yuri Scheffler.
Có chiều dài 110m, du thuyền Radiant trị giá 320 triệu USD do hãng
tàu thủy Boris Berezovsky của Nga sản xuất. Chiếc du thuyền này được bán
cho đại gia xe hơi Abdulla Al Futtaim của Các Tiểu vương quốc Ả rập
Thống nhất (UEA).
Có giá 300 triệu USD, du thuyền mang tên Dubai được chế tạo từ năm
2006 bởi hãng thày thủy nổi tiếng Platinum Yachts. Sức chứa của du
thuyền này lên tới 115 người. Trên du thuyền còn có phòng ăn, phòng thư
giãn, và một số khoang VIP dành cho khách. Du thuyền sang trọng này
thuộc sở hữu của Thủ Tướng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE),
Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Du thuyền bọc thép Al Said dài 155 m trị giá 300 triệu USD do Quốc
vương Oman, Qaboos bin Said sở hữu. Du thuyền này có sức chứa 70 khách
và 154 thủy thủ.
Du thuyền Dilbar trị giá 263 triệu USD. Chiếc du thuyền này dài 110
m, thuộc sở hữu của ông chủ Metalloinvest người Nga Alisher Usmanov, có
tài sản cá nhân lên đến 13,6 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.
Du thuyền Pelorus có giá 300 triệu USD của tỷ phú người Mỹ David
Geffen, nhà sáng lập DreamWorks SKG, Asylum Records, Geffen Records và
DGC Records. Chiếc du thuyền này có chiều dài 115 m./.
Theo Trần Ngọc VOV/Theriches
10 người đàn ông giàu nhất mọi thời đại
John Davison Rockefeller - người giàu nhất mọi thời đại.
Việc định giá tài sản
của những người đàn ông giàu nhất mọi thời đại được dựa trên trị giá
đồng USD năm 2001, là công sức kết hợp của các chuyên gia kinh tế, tài
chính và các nhà sử học.
1. John Davison Rockefeller (1839-1937) - 200 tỉ USD Năm 1870, Công ty Standard Oil
do Rockefeller làm chủ tịch ra đời. Không lâu sau, Standard Oil kiểm
soát việc sản xuất dầu tại Mỹ.
Năm 1882, Rockefeller cùng các cộng sự thành lập công ty chuyên quản lý
các vốn đầu tư đầu tiên Standard Oil Trust để sát nhập nhiều công ty
kinh doanh xăng dầu trên khắp nước Mỹ thành một tập đoàn duy nhất.
Rockefeller nhanh chóng
kiểm soát 90% các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Năm 1901, với tài sản trị giá
900 triệu USD, ông được xem là người đàn ông giàu nhất thế giới. Tài sản
của ông lên đến 200 tỉ USD. 2. Andrew Carnegie (1835-1919) - 110 tỉ USD
Carnegie làm giàu từ việc kinh
doanh thép. Ông đứng đầu ngành thép ở Mỹ với Tập đoàn Carnegie Steel
chuyên sản xuất thanh ray đường sắt cùng đầu máy xe lửa. Năm 1901, ông bán các cổ phần
thép cho một tập đoàn tài chính tại New York với giá 250 triệu USD. Đây
được xem là vụ chuyển nhượng công nghiệp lớn nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Carnegie còn nổi tiếng là
nhà từ thiện hào phóng. Trong suốt hơn 20 năm còn lại của cuộc đời, ông
cống hiến hết sức lực cũng như tiền của tích lũy bấy lâu vào sự nghiệp
phát triển nhân loại. Ông thành lập nhiều quỹ giáo dục, văn hóa và cho
xây dựng hơn 2.800 thư viện ở Scotland, Anh, Mỹ và Canada. Khi ông chết
năm 1919, số tiền làm từ thiện của Carnegie lên đến 350 triệu USD, tính
theo thời giá ngày nay vào khoảng 110 tỉ USD. 3. Cornelius Vanderbilt (1794-1877) - 100 tỉ USD
Nhờ đầu tư vào ngành hàng hải
và đường sắt ở Mỹ mà khi qua đời, Vanderbilt để lại số tài sản trị giá
hơn 100 triệu USD (khoảng 100 tỉ USD năm 2001) và được xem là người đàn
ông giàu nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Ông từng điều hành nhiều
tập đoàn vận tải đường sắt và đường biển lớn của Mỹ như New York &
Harlem RailRoad, Hudson River RailRoad... Với sức lao động bền bỉ và tài
kinh doanh nhạy bén, ông không hề có đối thủ trên thương trường. 4. John Jacob Astor (1763-1848) - 85 tỉ
John Jacob Astor được mệnh danh
là "cái máy sản xuất tiền tự động". Tài sản của ông tính theo thời giá
hiện nay lên đến 85 tỉ USD. Ông làm giàu từ kinh
doanh lông thú và bất động sản. Năm 1800, ông tích lũy được gần 250 ngàn
USD và trở thành một trong những nhà kinh doanh lông thú hàng đầu của
Mỹ. Lúc mất, ông được xem là người giàu có nhất nước Mỹ với tài sản để
lại khoảng hơn 20 triệu USD. Gia đình Astor trở thành gia đình giàu nhất
nước Mỹ suốt thế kỷ 19. 5.William Gates - 60 tỉ USD
Nhiều năm liền được bầu chọn là
người giàu nhất thế giới, Bill Gates - ông chủ tập đoàn chế tạo phần
mềm máy tính lớn nhất thế giới Microsoft, công ty hiện nắm quyền kiểm
soát Windows- hệ điều hành vi tính phổ biến nhất toàn cầu. Nắm trong tay số tài sản kếch
xù 60 tỉ USD, Gates quản lý hơn 50.000 nhân viên. Mạng dịch vụ Internet
MSN của Gates thu hút hơn 230 triệu khách hàng mỗi tháng, trở thành một
trong những trang web thông dụng nhất. Riêng dịch vụ e-mail miễn phí -
Hotmail - hiện được hơn 58 triệu người đăng ký sử dụng. Người đàn ông giàu nhất
thế giới này cũng là người hào phóng nhất thế giới hiện nay với việc mỗi
năm chi hơn 1 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện toàn cầu. 6. Lawrence Joseph Ellison - 55 tỉ USD
Ông là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Công ty Phần mềm Oracle
với tài sản ước tính 55 tỉ USD. Oracle là nhà cung cấp phần mềm quản lý
thông tin hàng đầu thế giới với doanh thu hơn 9,7 tỉ USD.
Ellison hiện có chân trong Hội đồng quản trị của Apple Computer và Dian Fossey Gorilla Fund. 7. Fahd Bin Abdul Aziz Alsaud - 30 tỉ USD
Tài sản của Quốc vương Ả Rập Xê
Út 82 tuổi này lên tới 30 tỉ USD. Là nhà lãnh đạo của quốc gia sản xuất
dầu mỏ lớn nhất hành tinh với doanh thu từ xuất khẩu dầu đạt 81 tỉ USD
(2003), Fahd có thể nắm trong tay số tài sản cao hơn 30 tỉ USD vì giá
dầu trên thị trường thế giới luôn dao động ở mức cao. Ả Rập Xê Út có trữ lượng
dầu khoảng 260 tỉ thùng và dầu lửa là nguồn thu nhập chính của quốc gia
này, chiếm 75% tổng thu ngân sách, 45% sản phẩm quốc nội (GDP năm 2002
là 242 tỉ USD) và 90% giá trị xuất khẩu.. 8.Warren Buffett - 28 tỉ USD
Ông sở hữu Tập đoàn Berkshire Hathaway, được xem là "cái máy" đầu tư với
chỉ 13 nhân viên - nằm trong top 500 công ty quyền lực do Fortune bầu
chọn. Gia tài ông có được từ việc mua bán cổ phần của các công ty khác.
Warren sở hữu nhiều cổ
phần lớn trong các tập đoàn tên tuổi như Coca-Cola, American Express,
Gillette, The Washington Post Company, Wells Fargo and Company, Sees
Candy, Benjamin Moore & Co., GEICO Direct Auto Insurance, General
& Cologne Re Group và Dairy Queen. Tuy là một trong những tỉ phú
giàu có nhất thế giới nhưng ông sống rất cần kiệm. Cho đến nay ông vẫn
còn sống trong căn nhà trị giá chỉ 31.000 USD mà ông đã mua trước lúc
phát tài. 9. Paul Allen - 25 tỉ USD
Ông là người đồng sáng lập
Microsoft với Bill Gates vào năm 1975. 8 năm sau, Allen rời khỏi
Microsoft để thành lập công ty phần mềm riêng của mình song ông vẫn còn
sở hữu cổ phần trị giá 5 tỉ USD trong Microsoft. Công ty Vulcan Ventures
do Allen thành lập để quản lý số vốn đầu tư khổng lồ của mình. Allen còn
đầu tư vào thể thao như đội bóng rổ Portland Traiblazers, bóng bầu dục
Seattle Seahawks... Vào tháng 6/2004, phi
thuyền SpaceShipOne do một trong những tổ chức của Allen hỗ trợ tài
chính đã trở thành phi thuyền thương mại tư nhân đầu tiên trên thế giới
bay lên độ cao trên 100 km, đoạt giải thưởng Ansari X-Prize trị giá 10
triệu USD. 10. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (1918-2004) - 23 tỉ USD
Ông là Tiểu vương Abu Dhabi đồng thời cũng là cố Tổng thống Các tiểu
vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), quốc gia chiếm 10% trữ lượng dầu mỏ
thế giới. Tài sản của ông đến từ việc kinh doanh dầu mỏ và đầu tư.
Sheikh Al Nahyan từng sở
hữu hàng loạt cổ phần khổng lồ trong các công ty dầu mỏ, bất động sản...
Trước lúc qua đời, ông nắm trong tay số tài sản trị giá đến 23 tỉ USD
Chỉ
trong mấy đồng hồ giao dịch, với diễn biến tăng điểm tích cực này, 3
đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt đã “bỏ túi” gần 500 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 9/6, thị trường chứng khoán chứng kiến
sự tăng điểm của nhiều mã chứng khoán. Thanh khoản của thị trường tăng
mạnh, khối lượng giao dịch đạt mức 1.660,97 tỷ đồng, tăng 106,49 tỷ đồng
so với chốt phiên giao dịch hôm thứ sáu tuần trước, ngày 6/6.
Chốt
phiên giao dịch, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 565,61 điểm, tăng 6.57
điểm (1,18%). Toàn sàn có 125 mã tăng, 83mã giảm và 92 mã đứng giá. Chỉ
số VN30Index theo đó cũng tăng 2,44 điểm (0,4%) lên mức 610,92 điểm.
Trong rổ Vn30Index, có 16 mã tăng giá, 9 mã giảm giá và 5 mã đứng giá.
Theo đó, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch hội đồng quản trị tăng 1.000 đồng/cổ phiếu.
Mã HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
do bầu Đức làm CTHĐQT tăng 200 đồng/cổ phiếu và mã chứng khoán HPG của
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát của đại gia Trần Đình Long làm chủ
tịch HĐQT cũng tăng 1.000 đồng/cổ phiếu.
Với
việc nắm giữ 284.622.598 cổ phần (tính đến 10/2/2014), diễn biến tích
cực của VIC phiên giao dịch này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gia tăng thêm
hơn 284,6 tỷ đồng trong tổng tài sản trên sàn chứng khoán của mình.
Với
việc sở hữu 311.605.030 cổ phần tính đến hết ngày 31/122013, với diễn
biến tăng điểm mạnh này của HAG, tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức , bầu
Đức đã tăng lên hơn 62,3 tỷ đồng.
Ông Trần Đình Long hiện nắm 116.218.079 cổ phiếu HPG tương đương với mức tăng 116,2 tỷ đồng.
Như
vậy, chỉ trong mấy đồng hồ giao dịch, với diễn biến tăng điểm tích cực
này, 3 ông lớn trên sàn chứng khoán Việt đã “bỏ túi” gần 500 tỷ đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét