(Công lý)
- Ngày 26/1, đã xảy ra một vụ đánh bom kép nhằm vào chốt kiểm soát của
quân đội nước này ở tỉnh Homs, miền Trung Syria, khiến ít nhất 22 người
chết và hơn 100 người bị thương.
Tỉnh trưởng tỉnh Homs, ông Talal Barazi cho biết kẻ đánh bom liều chết
đã dừng xe tại chốt kiểm tra của quân đội ở huyện Al-Zahraa. Một đối
tượng ra khỏi xe trước khi tên còn lại cho nổ tung thân mình khi y vẫn ở
trong xe. Lợi dụng sự hỗn loạn do hậu quả của vụ nổ thử nhất và đám
đông đang tụ tập, kẻ đánh bom liều chết ở bên ngoài đã kích hoạt số
thuốc nổ mang trên người.
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trong số người thiệt mạng nói trên có 13 binh sĩ chính phủ.
Huyện Al-Zahraa thuộc tỉnh Homs luôn là mục tiêu của nhiều vụ đánh bom,
trong đó phải kể đến vụ xảy ra hồi cuối tháng 12/2015 khiến 19 người
thiệt mạng. Huyện Al-Zahraa chủ yếu gồm cư dân người Alawites, nhóm sắc
tộc thiểu số của chính phủ cầm quyền ở Syria. Nhóm Nhà nước Hồi giáo
(IS) tự xưng đã từng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công tại huyện này.
Sheikh Salman dẫn đầu cuộc đua Chủ tịch Fifa
7 giờ trước
Sheikh Salman hiện được cho là có nhiều khả năng thắng cử nhất trong cuộc bỏ phiếu ngày 26/2
Fifa vừa xác nhận danh sách các ứng viên chạy đua vào ghế chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới, hãng tin Reuters nói.Hôm
thứ Ba, Ủy ban Bầu cử bất thường của Fifa đã chính thức chấp nhận năm
ứng viên tham gia tranh cử ghế Chủ tịch trong kỳ bỏ phiếu sẽ được tổ
chức vào 26/2 tới đây.
Năm người này gồm ông hoàng Ali Bin Al Hussein của Jordan,
Salman Bin Ebrahim Al Khalifa của Bahrain, Jerome Champagne của Pháp,
Gianni Infantino của Ý and Tokyo Sexwale của Nam Phi, tuyên bố của Ủy
ban Bầu cử nói.
Trong số này, Sheikh Salman được cho là có nhiều
triển vọng nhất để trở thành người thay thế cho đương kim Chủ tịch Sepp
Blatter, theo đánh giá của hãng cá cược hàng đầu, Coral.
Ông
Salman, người có tước hiệu quý tộc Sheikh của Bahrain, hiện đang được
đặt cược với tỷ lệ 5-4, sau khi danh sách chung cuộc năm ứng viên được
xác nhận trong ngày.
Cựu Phó Chủ tịch Fifa, ông hoàng Ali Bin Al Hussein đứng thứ nhì với tỷ lệ 11-8.
Tổng
thư ký Uefa Gianni Infantino được nhà cái đặt cửa 9-1, trong lúc Tokyo
Sexwale và Jerome Champagne được đặt ở mức 10-1 và 16-1.
Sheikh
Salman, 50 tuổi, hiện là người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Á châu. Từng
là một nhà ngoại giao, ông đã làm việc tại Fifa trong 11 năm với tư cách
là một quan chức cao cấp và là cố vấn của Chủ tịch Sepp Blatter, trước
khi rời Fifa hồi 2010.
Hồi cuối tháng 12, cả chủ tịch Fifa Sepp Blatter và
Chủ tịch Uefa Michel Platini đều đã bị buộc phải ngưng mọi hoạt động
liên quan đến bóng đá trong tám năm sau cuộc điều tra về đạo đức nghề
nghiệp.
Ông Blatter, 79 tuổi, lãnh đạo Fifa từ 1998.
Ông
Platini, 60 tuổi, từng được coi là 'lãnh đạo tương lai' của bóng đá thế
giới và từng được cho là có nhiều cơ hội lên thay ông Blatter.
Họ
bị kết tội vi phạm xung quanh một ‘hợp đồng bất lợi’ với một khoản thanh
toán ‘bất chính’ trị giá 1,3 triệu Euros được ông Blatter trả cho ông
Platini vào năm 2011.
Làm lại tiệc cưới sau sự cố bia Hà Nội 'không thời hạn'
Anh Phong đồng ý nhận số tiền làm hơn 20 mâm cỗ từ công ty bia để
mời hàng xóm, bạn bè sau khi đám cưới bị phá hỏng vì mua phải sản phẩm
không thời hạn.
26/01/2016 21:36
Sáng 26/1, ông Trịnh Ngọc An, Trưởng phòng Kinh tế
Hạ tầng huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết tổ liên ngành đang lập hồ
sơ để tham mưu đội quản lý thị trường xử phạt Công ty bia Hà Nội sau
khi nhận được báo cáo sản phẩm không rõ thời hạn là do máy in phun. “Sẽ
xử phạt công ty vì lỗi hàng hóa không rõ nhãn mác”, ông An nói.
Có 343 lon trong 60 thùng bia ở tiệc cưới không nhìn thấy thời hạn. Ảnh. Tiến Hùng.
Ông Nguyễn Văn Minh, đại diện Công ty bia Hà Nội, cho
hay phía công ty và gia đình chú rể Nguyễn Tấn Phong (25 tuổi, xã Tam
Vinh, huyện Phú Ninh), đã thỏa thuận xong việc bồi thường. “Anh Phong
đã nhận 12 triệu, tiền mua 60 thùng bia trước sự chứng kiến của chính
quyền địa phương. Chú rể cũng nhận lời mời ra nhà máy của chúng tôi ở
Quảng Bình tham quan và du lịch”, ông Minh nói và cho hay công ty cũng
đã trao tận tay số tiền, trị giá bằng nửa tiệc cưới của anh Phong đã tổ
chức bất thành trước đó.
“Số tiền này đủ để làm hơn 20 mâm cỗ cưới nhằm mời
hàng xóm, bạn bè bù lại ngày không vui vì sự cố trước đó. Đồng thời là
dịp để gia đình có cơ hội giải thích cho dân làng hiểu”, ông Minh nói.
Chú rể Phong xác nhận thông tin này và cho hay, gia
đình chưa sắp xếp được thời gian để tổ chức buổi tiệc mời dân làng sau
khi nhận tiền bồi thường từ công ty bia. Anh Phong tỏ ra phân vân khi
không dám chắc những người đã bỏ về và trách móc gia đình trong đám
cưới trước đó sẽ lại đến dự tiệc không.
Trước đó, ngày 17/1, anh Phong mua 60 thùng bia Hà Nội
về tổ chức lễ cưới. Khi vào buổi tiệc, khách phát hiện hơn hàng trăm
lon bia không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Dòng chữ dưới lon bia có
dấu hiệu như bị xóa, dân làng cho rằng gia đình anh Phong ham rẻ, mua
hàng hết hạn sử dụng để đãi nên bực tức bỏ về. Đám cưới sau đó chỉ còn
lại anh em trong nhà và bạn bè thân thiết của chú rể.
Sự việc lập tức được trình báo lên nhà chức trách địa
phương. Sau khi làm việc với tổ liên ngành, Công ty bia Hà Nội xác định
lỗi trong quá trình sản xuất, do máy in phun. Mặc dù không nhìn thấy
thời hạn nhưng công ty này khẳng định bia chưa hết hạn sử dụng vì lô
hàng được sản xuất tháng 12/2015.
TTO - Sông hồ đóng băng, cây cối
tê cứng trong tuyết... Các nước Đông Á đang trải qua đợt lạnh giá tồi
tệ với gần 100 người chết, hàng trăm người bị thương.
Thác nước đóng băng ở huyện Xiuning, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc ngày 26-1 - Ảnh: Tân Hoa xã
Lạnh giá trải dài từ Siberia, Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đến Lào, Myanmar, Việt Nam...
Ngay cả thủ đô Bangkok của Thái Lan nhiệt độ cũng giảm xuống
còn khoảng 16 độ C trong khi nhiệt độ bình thường ở đây hiếm khi dưới
mức 20-25 độ C.
Video Đông Á "đông cứng" nhìn từ trên cao - Nguồn: BBC
Tàu cá bị mắc kẹt hàng loạt do
biển đóng băng ở cảng Xikou, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung
Quốc ngày 26-1 - Ảnh: Tân Hoa xã
Tuyết phủ trắng sự vật ở Đài Loan - Ảnh: ABC/Twitter
Nhà cửa, cây cối... chìm trong tuyết ở Đài Loan - Ảnh: ABC/Twitter
Một phụ nữ chụp ảnh tuyết trắng ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - Ảnh: AFP/Getty
Vòi phun nước bị đóng băng trong một công viên ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AFP
Video tuyết giá ở Trung Quốc - Nguồn: CCTV
TƯỜNG VY
Ngày mai, BCH Trung ương khóa XII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư
VOV.VN - Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy
ban Kiểm tra Trung ương
Ngày 26/01/2016, Đại hội làm việc tại Hội trường.
Buổi
sáng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên
họp.
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu và bỏ phiếu.
- Đại biểu nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
VOV.VN - Đúng 10h10, sáng 26/1, tại hội trường
Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội, công việc bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp
hành Trung ương khóa XII bắt đầu được tiến hành.
Buổi
chiều, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều
hành phiên họp.
- Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
- Đồng
chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tiếp thu,
giải trình ý kiến của đại biểu về dự thảo các văn kiện Đại hội XII của
Đảng.
- Đại hội biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.
VOV.VN - Chiều 26/1, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả
bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII.
Ngày 27/01/2016, Đại hội nghỉ.
Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính
trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Trung ương./.
PV/VOV.VN
Đại gia Cà Mau bị trộm trên 100 chỉ vàng: Bất ngờ nghi phạm là “bạn quý” của con
Đại gia Cà Mau bất ngờ vì kẻ đột nhập vào nhà
lấy trên 100 chỉ vàng lại là bạn của con trai mình và là người ông coi
như con cái trong gia đình.
Tài sản nhà ông Ngãi bị mất trộm được thu hồi - Ảnh: Gia Bách
Lo đám tang cho mẹ, nhà bị cạy tung
Gần một ngày trôi qua, nhưng ông Phạm Đại Ngãi (56 tuổi) ngụ P.1,
TP.Cà Mau vẫn chưa tin sự thật: bạn của con trai mình dẫn trộm về nhà
lấy tài sản, khi cả gia đình về quê tổ chức đám tang cho mẹ ruột ông.
Ông Ngãi kể lại, khoảng 16 giờ ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Cà Mau tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Phạm Đại Ngãi báo mất trộm
tài sản lớn gồm: 46 chỉ vàng 24K, 87 chỉ vàng 18K, 2 máy tính bảng, 8
điện thoại di động và 40 triệu đồng. Đến khoảng 19 giờ cùng, Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau
đã tìm ra được kẻ chủ mưu.
Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà
Mau thông tin: “Sau khi xác định được đối tượng chủ mưu, chúng tôi tiến
hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Bình (33 tuổi, ngụ khóm 2, P.6,
TP.Cà Mau); Dương Hoàng Giang (28 tuổi, ngụ khóm 8, P.7, TP.Cà Mau) và
Phan Vũ Linh (27 tuổi, ngụ huyện U Minh) và Trần Trọng Hữu (21 tuôi ngụ
xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời để điều tra làm rõ”.
Tiếp xúc PV, ông Phạm Đại Ngãi cho biết, hơn tuần nay gia đình ông
hầu như không có người ở nhà vào buổi tối, vì bận chuyện tổ chức tang lễ
cho mẹ ruột ông ở huyện U Minh.
“Sau nhiều ngày túc trực ở đám tang mẹ, chiều 24.1, tôi chạy xe từ
huyện U Minh về nhà để viết bài cảm tạ trong đám tang. Tuy nhiên khi về
tới nhà, tôi hốt hoảng khi thấy cửa chính có dấu hiệu bị cạy phá. Tôi
không vào nhà mà đi đến đường bên vách nhà ra cửa sau, thì phát hiện
cánh cửa sổ (khoảng 3m2) bị cạy tung. Tôi điện thoại trình báo công an
phường và Công an TP.Cà Mau rồi quay trở lại U Minh để lo an táng cho
mẹ”.
Ông Ngãi tiếp lời: “Đến chiều 25/1, sau khi an táng cho mẹ xong,
tôi quay ra TP.Cà Mau và thông báo cho công an hay để họ đến khám nghiệm
hiện trường. Sau khi lực lượng chức năng có mặt, tôi mở cửa chính bước
vào nhà thì toàn bộ vật dụng trong nhà bị lục tung. Két sắt cũng bị mở,
tài sản bị lấy hết. Nhưng may mắn đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì bên
công an gọi điện cho hay đã tìm được hung thủ”.
Căn nhà ông Ngãi bị Bình và đồng phạm lấy trộm đồ - Ảnh: Gia Bách
Bật ngửa khi biết “chân dung” kẻ trộm
Ông Ngãi cho biết, Bình là bạn của con trai lớn ông, hằng ngày hay
lui tới gia đình chơi và tổ chức ăn uống, nên mọi người trong nhà ông
Ngãi từ lâu xem Bình như là người thân trong gia đình.
“Khoảng 8 giờ ngày 24/1, Bình còn vào nhà viếng đám tang mẹ tôi.
Nhưng không ngờ, chiều hôm đó, khi biết nhà tôi không có ai trông, Bình
đã phối hợp cùng người ngoài đột nhập vào nhà tôi lấy tài sản”.
Nói về việc Bình có thể rành đường đi nước bước trong nhà mình, nên
dễ dàng thực hiện vụ trộm, ông Ngãi khẳng định rằng, bản thân ông xem
Bình như con cháu trong nhà. Đến việc chìa khóa két sắt ông hay để trong
túi áo khoác màu đen máng trong buồng ngủ của vợ chồng ông, Bình cũng
biết.
“Do nhà tôi không gắn camera an ninh, nên lúc xảy ra mất trộm tôi
nghĩ sẽ không tìm lại được số tài sản bị mất. Nhưng nhờ tận tâm và đầy
trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau, kẻ trộm và đồng phạm đã tra tay vào
còng”, ông Ngãi nói.
Theo lời hàng xóm, nơi Bình ở, nghi phạm là người lễ phép. Tuy
nhiên đối với một số bạn bè, Bình thích ăn chơi, tiêu tiền như nước.
“Tuy hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng trong nhóm bạn,
Bình nổi tiếng là người ăn chơi có tiếng. Nó không bao giờ nhậu ở các
quán nhậu rẻ tiền, mà phải ở các nhà hàng hay quán bar lớn ở TP.Cà Mau”,
một người bạn của Bình tiết lộ.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng đầu năm 2014, vợ chồng Bình về
thuê căn nhà của một người dân ở trên đường Lý Thường Kiệt, khóm 2, P.6
để ở và kinh doanh các mặt hàng điện thoại cũ; còn vợ Bình bán các loại
quần áo may sẵn.
Bình tại cơ quan điều tra- Ảnh: Gia Bách
Theo Báo Thanh Niên
Báo Anh: Ấn Độ sẽ lắp trạm vệ tinh ở thành phố Hồ Chí Minh
Dân trí Ấn Độ sẽ lắp đặt một trạm thu tín hiệu vệ tinh ở
thành phố Hồ Chí Minh cho phép Việt Nam truy cập các hình ảnh từ các vệ
tinh của Ấn Độ, Reuters đưa tin.
Một vệ tinh chuẩn bị được phóng lên quỹ đạo (Ảnh minh họa: EPA)
Theo Reuters, giới chức Ấn Độ cho biết Tổ chức Nghiên cứu vũ
trụ (ISRO) của nước này sẽ lắp đặt một trung tâm thu và theo dõi tín
hiệu vệ tinh tại thành phố Hồ Chí Minh, với kinh phí khoảng 23 triệu
USD.
Trạm này sẽ sớm được đưa vào vận hành nhằm giám sát hoạt động của các
vệ tinh Ấn Độ. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thời gian cụ thể trạm
này đi vào hoạt động.
Giới chức nước này cho biết kế hoạch này đang ở bước khởi đầu và phía
Ấn Độ đang đàm phán với chính phủ Việt Nam. Phía Việt Nam đã xác nhận
thông tin này.
Theo các chuyên gia Ấn Độ, hệ thống vệ tinh có các ứng dụng về nông
nghiệp, khoa học và môi trường, song do chất lượng hình ảnh đã được cải
thiện nên hệ thống này có thể phục vụ cho các mục đích quân sự. Việt Nam
có thể sử dụng hệ thống vệ tinh của Ấn Độ để trực tiếp truy cập và quan
sát những hình ảnh mà vệ tinh thu được về khu vực, trong đó có vùng
Biển Đông, mà không cần sự cho phép của New Delhi.
Động thái này của Ấn Độ đánh dấu một bước tiến trong trong chiến lược
hướng Đông của quốc gia Nam Á này. Trước đó, New Delhi cũng đã lắp đặt
các trạm vệ tinh tại các đảo Andaman và Nicobar của Brunei và Biak ở
miền Đông Indonesia.
Đây cũng được coi là một bước đi của Ấn Độ nhằm can dự sâu hơn vào
Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường những hành động đơn
phương, tuyên bố chủ quyền phi lý tại vùng biển này.
Giới quan sát nhận định xét về mặt quân sự, động thái này của Ấn Độ
là rất đáng chú ý. Điều này sẽ có lợi cho cả Ấn Độ và Việt Nam. Trạm vệ
tinh mới sẽ giúp Việt Nam theo dõi và quan sát những diễn biến trên Biển
Đông. Việc đặt trạm vệ tinh ở Việt Nam cũng giúp Ấn Độ mở rộng vai trò
trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời nâng cao khả năng quan sát những
vùng biển xa của New Delhi.
Đến nay, Ấn Độ đã phóng 11 vệ tinh lên quỹ đạo, cho phép quan sát nhiều khu vực khác nhau trên Trái Đất.
Mặc dù không phải là một bên liên quan đến những tranh chấp ở Biển
Đông nhưng Ấn Độ luôn tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không
ở vùng biển này, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông
qua đối thoại và biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Nhật Minh
Thổ Nhĩ Kỳ muốn bình thường hóa quan hệ với Nga sau vụ Su-24
BizLIVE - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng Ankara muốn khắc phục quan hệ với Moscow sau vụ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga.
Các nhà lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại một sự kiện khi quan hệ ngoại giao hai nước vẫn còn "nồng ấm".
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng Ankara muốn khắc phục quan hệ với Moscow sau vụ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga, Sputnik đưa tin.
"Rất đáng tiếc là bây giờ chúng tôi đang trong tình hình không hay
như thế này. Chúng tôi rất muốn vượt qua nó," ông Mevlut Cavusoglu nói.
Đồng thời, ông Cavusoglu nói rằng "Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ cố gắng
làm cho xung đột leo thang, hơn thế nữa, chúng tôi đã cố gắng để làm
tất cả mọi việc có thể để giải quyết vụ việc."
"Chúng tôi lấy làm tiếc rằng điều đó đã xảy ra, bởi vì Nga không
chỉ là đối tác của chúng tôi, mà còn là một đối tác quan trọng," ông
Cavusoglu nói.
Quân hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau vụ Su-24. Nga đã công bố nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ.
KIM NGÂN
'Sức ép cải cách' cho lãnh đạo VN
26 tháng 1 2016 Cập nhật lúc 18:04 ICT
Kinh
tế gia Lê Đăng Doanh từ Hà Nội nói với BBC: "Người nào lên cũng phải
cải cách vì Việt Nam đã hội nhập và sức ép từ Trung Quốc là khủng
khiếp”.
“Người nào lên làm tổng
bí thư trong giai đoạn quyết định và cần phải có bước ngoặt như thế này
là điều rất hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước.
“Theo cơ chế hiện nay là phải để Đại hội quyết định và chúng ta hãy xem xem Đại hội quyết định thế nào.
“Nhưng theo tôi, sự quyết định cũng tương đối rõ ràng."
"Có
nhiều chỉ dấu cho thấy có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được bầu làm tổng
bí thư kỳ này,” ông Doanh nói trong cuộc phỏng vấn với BBC tại Hà Nội
sáng 25/01/2016.
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói thêm rằng việc chọn lãnh đạo hiện nay được dựa theo các tiêu chí mà ông mô tả là "chưa rõ ràng".
“Chẳng hạn như không có ‘tham vọng chính trị’. Đã là lãnh đạo mà không có tham vọng chính trị thì là làm sao?"
"Nếu tham vọng là làm sao để đất nước Việt Nam trở nên giàu mạnh thì tham vọng đó là phải được hoan nghênh chứ."
“Chính vì các tiêu chí thiếu rõ ràng và không thuyết phục nên người dân đang có nhiều ý kiến,” ông Doanh nói.
Cô gái vàng Wushu Việt Nam đóng phim với những màn võ thuật nảy lửa
2016-01-26T18:49:25+07:00
Cựu vận động viên Thúy Hiền tham gia
vai diễn khách mời trong tác phẩm điện ảnh "Nữ đại gia" và có màn tranh
đấu nảy lửa với chị gái - cựu người mẫu Thúy Vinh.
Trong lúc trao đổi kịch bản với Thúy Vinh, đạo diễn Lê Văn Kiệt có
dịp tiếp xúc với Thúy Hiền và đã mời cô tham gia bộ phim. Trước đây,
cựu vận động viên Wushu từng đóng một số phim truyền hình.
Trong bộ phim mới của đạo diễn Lê Văn Kiệt có tên Nữ đại gia (MC
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và ca sĩ Trương Quỳnh Anh đóng vai chính), chị em
Thúy Vinh - Thúy Hiền có dịp diễn chung trên màn ảnh rộng.
Cả hai có màn tỉ thí võ thuật trong phim. Nhà vô địch Wushu - Thúy
Hiền - chia sẻ: "Để phối hợp ăn ý với bạn diễn - chị Thúy Vinh - trong
các cảnh đánh nhau không phải dễ. Hai chị em tôi đã phải tập đi tập lại
không ít lần. Các động tác thực sự phải 'ăn rơ' với nhau, nếu không sẽ
dễ khiến cho bạn diễn bị thương".
Thúy Vinh vào vai Hoàng Lan - cảnh sát điều tra đường dây buôn lậu
của ông Cường (Huỳnh Anh Tuấn đóng). Một lần tình cờ phát hiện ra quan
hệ giữa ông Cường và bà Kim Anh (Nguyễn Cao Kỳ Duyên), Hoàng Lan ngỏ ý
hợp tác với bà Kim Anh để phá đường dây tội phạm.
Trước các thành tích nổi bật mà Thúy Hiền từng giành được ở các kỳ
SEA Games và thể thao thế giới ngày trước, đạo diễn quyết định tạo thêm
một nhân vật để Thúy Hiền tham gia với tư cách khách mời và có những
màn phô diễn võ thuật đẹp mắt trên màn ảnh.
Ban đầu, nhân vật Hoàng Lan có tên Hải Nam và được nhắm cho một
nam ca sĩ. Nhưng vì ca sĩ này bận việc riêng không thể xếp lịch theo
đoàn nên đạo diễn Lê Văn Kiệt đổi tên nhân vật, thay đổi một số tình
tiết để có thể mời Thúy Vinh đảm nhiệm.
Cựu người mẫu từng tham gia một số phim điện ảnh nhưng với Nữ đại
gia, chị có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất bởi đất diễn của nhân vật
cảnh sát Hoàng Lan khá nhiều.
Thúy Vinh cũng là người rất yêu thích thể loại phim tâm lý, tội
phạm nên chị nhanh chóng nắm bắt được nhân vật và thể hiện theo đúng ý
tưởng của đạo diễn.
Phim Nữ đại gia dự kiến khởi chiếu vào ngày 1/4.
Theo Vnexpress
Điểm danh những mỹ nhân 'có con nhưng không chồng' của showbiz Việt
2016-01-26T09:44:26+07:00
Trong làng giải trí, rất nhiều mỹ nhân Việt lên chức mẹ nhưng danh tính người chồng của họ vẫn luôn nằm trong vòng bí mật.
Elly Trần
Luôn né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi về tin đồn có con trước đó
nhưng cuối cùng Elly Trần đã chính thức lên tiếng thừa nhận mình đã sinh
con gái được 2 tháng.
Elly Trần cho biết con gái đầu lòng của mình sinh vào tháng 8/2014
được 3 kg bằng phương pháp đẻ mổ, sức khỏe bình thường. Cô bé có mẹ
người Việt, bố gốc châu Âu, được đặt tên tiếng Việt là Mộc Trà. Cadie là
tên tiếng Anh.
Elly Trần công khai chuyện có con gái tuy nhiên cô không muốn đề cập nhiều đến cha đứa trẻ.
Cận cảnh con gái lai đáng yêu của Elly Trần.
Công khai thường xuyên hình ảnh con gái trên trang cá nhân của mình
nhưng khi được hỏi về danh tính, hình ảnh của "người bố" thì Elly Trần chỉ cho biết bạn trai mình là người châu Âu và cô không muốn đề cập quá sâu vào chuyện này.
Dù mới sinh con được 2 tháng nhưng Elly Trần đã nhanh chóng lấy lạ vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.
Diễn viên Mai Phương
Tháng 4/2014, nữ diễn viên Mai Phương cho biết cô đã có con gái được
hơn 4 tháng tuổi và bé tên là Phùng Ngọc Thiên Như. Là gương mặt quen
thuộc trên truyền hình và sân khấu kịch, Mai Phương từng có thời gian
xuất hiện với vóc dáng đẫy đà. Sau đó cô nghỉ ngơi một thời gian ngắn để
sinh con.
Mai Phương hạnh phúc bên con gái.
Nhiều người đồn đoán rằng Phùng Ngọc Huy là cha của con gái Mai Phương.
Mặc dù phủ nhận làm mẹ đơn thân nhưng nữ diễn viên 29 tuổi kiên quyết
không tiết lộ về người cha của con gái trên báo giới. Cô nói: "Tôi chỉ
muốn trả lời phỏng vấn về công việc, còn về những chuyện đời tư hay
chuyện gia đình thì không muốn tiết lộ trên báo chí".
Nhiều nguồn tin tiết lộ, nam diễn viên Phùng Ngọc Huy chính là người
đàn ông trong bóng đêm của Mai Phương. Tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên tổ
chức sinh nhật đầu tiên cho con gái và buổi tiệc có sự góp mặt của Ngọc
Huy.
Hiền Thục
Là ngôi sao “tiên phong” mở đầu xu hướng làm mẹ đơn thân của các sao
nữ Việt. Cô không tránh khỏi bị mọi người bàn ra tán vào một thời gian.
Thật ra, dư luận không trách cô vì việc có con không chồng mà ngược lại,
còn thông cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của cô, vì cô chỉ là nạn nhân.
Hiền Thục luôn giữ được vẻ tươi trẻ dù đã có con gái lớn.
Hiền Thục bên cạnh con gái Gia Bảo.
"Có thể mọi người bảo tôi cực đoan nhưng thật ra tôi không muốn bé Gia
Bảo gặp lại cha của nó nữa. Dù gì cũng là quá khứ, với tôi bây giờ sự
việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gia Bảo cũng đã quen với cuộc sống một
đại gia đình có bà ngoại yêu thương, có mẹ Thục chăm sóc và những người
thân khác nữa. Ngay khi sinh bé ra, tôi đã muốn bé là bảo vật riêng của
đời mình nên đặt tên là Gia Bảo", nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ.
Xuân Lan
Tháng 7 năm ngoái, giữa tin đồn đã bí mật ly hôn với phó đạo diễn
Thanh Nam thì cựu chân dài Xuân Lan xuất hiện với bụng bầu 6 tháng đi dự
sự kiện.
Lúc này, mọi con mắt đổ dồn về cha của đứa bé trong bụng Xuân Lan nhưng không được cô tiết lộ. Đầu tháng 11, giám khảo VN's Next Top Model hạ sinh cô con gái và đặt tên gọi ở nhà là Thỏ.
Xuân Lan xuất hiện với bụng bầu 6 tháng khi đi dự sự kiện.
Xuân Lan cũng chưa từng tiết lộ danh tính cha của bé Thỏ.
Xuân Lan thường xuyên bế con gái đến dự các sự kiện và thậm chí là
catwalk cùng mẹ trên sàn diễn. Tuy nhiên, cha của bé Thỏ vẫn còn là một
ẩn số.
Việt Trinh
Năm 2010, kiều nữ màn ảnh Việt thập niên 90 Việt Trinh trở lại showbiz
sau 3 năm vắng bóng. Trong khoảng thời gian đó, “người đẹp Tây Đô” chăm
chỉ làm từ thiện và bất ngờ công bố thông tin đã sinh con trai. Cô đặt
tên cậu bé là Thiện Nhân.
Việt Trinh là một trong những mỹ nhân Việt lận đận đường tình.
Chính vì thế, "người đẹp không tuổi" không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện chồng con.
Ngoài chi tiết Thiện Nhân giống bố ở một vài điểm thì Việt Trinh từ
chối chia sẻ về người bố của con trai. Sau một vài mối tình kết thúc
không có hậu, nữ diễn viên kiêm đạo diễn cho biết hiện tại cô chỉ muốn
lo cho con trai về vật chất và tinh thần chứ không nghĩ đến tình yêu
riêng.
Phương Thanh
Dư luận từng xôn xao về chuyện Phương Thanh “không chồng mà chửa”.
Chia sẻ về việc này, Phương Thanh cho biết: “Một lần đi khám, tôi vô
tình được bác sĩ cho biết nếu không có con sớm, tôi dễ bị vô sinh do lớn
tuổi. Nghe đến đây, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra, khóc mà lòng ngổn
ngang không biết phải sắp xếp việc này thế nào. Sau đó, tôi quyết định
có em bé khi còn khả năng, chậm một chút là tôi ân hận cả đời. Thế là bé
Gà ra đời".
Phương Thanh không muốn công khai cha của các con vì người này đã có hạnh phúc riêng.
"Cho tới tận bây giờ, tôi chỉ cảm thấy sai lầm một chuyện: khi có em
bé, tôi quá dứt khoát về hôn nhân. Thế thôi. Còn lại tài sản lớn nhất mà
tôi có hiện nay là con trai Coco 5 tuổi và bé gái Pigi gần 3 tuổi. Tất
nhiên, các con được sinh ra từ tình cảm của người mẹ và người cha cộng
lại, song tôi không muốn công khai về anh ấy, vì anh ấy cũng đã có hạnh
phúc riêng của mình. Khi quyết định sinh Coco, tôi đã chuẩn bị tinh
thần, vạch ra những việc cần làm cho con, làm sao đảm đương chăm sóc con
được tốt nhất. Tôi cũng chẳng ngại dư luận, nói đúng hơn là bàng quan
luôn với nó", Phương Thanh trải lòng.
AnnA
Ai là hình mẫu tổng thống Mỹ của bà Clinton?
Không phải đương kim Tổng thống Barack
Obama, cũng không phải người chồng Bill Clinton, vị tổng thống mà bà
Hillary Clinton ngưỡng mộ nhất là nhân vật có dấu ấn đặc biệt trong lịch
sử nước Mỹ: Abraham Lincoln.
Trả lời câu hỏi của chương trình phát sóng trên CNN hôm 25.1 về vị
tổng thống mình yêu thích nhất trong lịch sử nước Mỹ, bà Clinton nói:
“Xin lỗi Tổng thống Obama. Xin lỗi Bill (Clinton). Đó là Abraham
Lincoln”.
Ông Barack Obama đang là người lãnh đạo nước Mỹ và cũng là một thành
viên của đảng Dân chủ bên phía bà Clinton đang vận động tranh cử. Trong
khi đó Bill Clinton là chồng của bà Hillary Clinton và từng làm tổng
thống Mỹ trong giai đoạn từ năm 1993 -2001.
Giải thích về lý do chọn ông Abraham Lincoln, bà Clinton cho rằng đây
là vị tổng thống có công lớn và là người đã hoàn thành rất nhiều nhiệm
vụ khác nhau, không như những người kế nhiệm sau này.
Ông Abraham Lincoln (1809 -1865) là vị tổng thống thứ 16 trong lịch
sử nước Mỹ, có công lớn trong sự nghiệp giải phóng nô lệ. Bà Clinton đề
cao việc ông Lincoln có thể vừa lãnh đạo đất nước, vừa vượt qua cuộc nội
chiến và mở rộng nước Mỹ về phía tây, lập kế hoạch cho tương lai sau
cuộc chiến, theo The Washington Post.
Bà Clinton hiện bị xem mất dần lợi thế, sự ủng hộ so với ứng viên
tranh cử tổng thống khác của đảng Dân chủ là ông Bernie Sanders. Báo Anh
The Telegraph cho rằng việc đề cao Abraham Lincoln, vốn là một
thành viên đảng Cộng hòa, là việc làm nhằm chống lại ý tưởng ủng hộ ông
Sanders.
Theo đó bà Clinton vẫn giữ lập trường ủng hộ các chính sách của đương
kim Tổng thống Obama. Bà cho rằng việc lãnh đạo nước Mỹ là một hành
trình phức tạp với nhiều công việc khác nhau (như cách bà ngưỡng mộ
những gì Abraham Lincoln đã làm), chứ không đơn giản theo cách nói của
ông Sanders.
Hiện cuộc cạnh tranh giành quyền đại diện ứng cử tổng thống Mỹ của
đảng Dân chủ được xem là sàn đấu tay đôi giữa bà Hillary Clinton và ông
Bernie Sanders. Người thứ ba còn lại là Martin O’Malley, cựu thống đốc
bang Maryland có vẻ yếu thế trong các cuộc thăm dò gần đây.
Với riêng bà Clinton, nhiều người đã nói về “cơn ác mộng năm 2008”
đang hiện về. Đó là thời điểm cựu đệ nhất phu nhân Mỹ thua ông Barack
Obama trong cuộc chạy đua ở đảng Dân chủ, và sau đó chính ông Obama lãnh
đạo nước Mỹ.
Trong ngày 1.2 tới, cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ sẽ chính thức diễn ra
tại Iowa. Một số ý kiến trong buổi thảo luận trên CNN vừa qua cho rằng
nhiều khả năng ông Bernie Sanders sẽ giành được sự ủng hộ lớn, theo The Telegraph.
Nhật Đăng
Nô lệ tình dục bị bác sĩ Thụy Điển giam liên tục gặp ác mộng
Nạn nhân bị bác sĩ bắt cóc, giam giữ và hãm hiếp
trong một tuần bị chấn động tinh thần khi phải đối mặt với bị cáo trong
phiên tòa ở Stockholm hôm qua.
Phác thảo chân dung bác sĩ Thụy Điển (trái) ngồi cạnh luật sư trong phiên tòa ở Stockholm. Ảnh: AP
Nạn nhân khoảng 30 tuổi, không bị thương tích nghiêm trọng trong suốt quá trình bị bắt cóc, nhưng tinh thần bị khủng hoảng.
"Giờ đây, cô ấy đang phải trải qua quãng thời gian cực kỳ khổ sở", Jens
Hogstrom, luật sư của nạn nhân nói với phóng viên AP trong giờ nghỉ giữa
phiên tố tụng. "Cô ấy bị sang chấn tâm lý sau chuyện xảy ra, lúc nào
cũng mơ thấy ác mộng". Bị cáo,
một bác sĩ Thụy Điển không được công bố tên do quy định bảo vệ quyền
riêng tư, đã thừa nhận hầu hết tội danh trong bản cáo trạng, nhưng phủ
nhận tội hãm hiếp nạn nhân khi cô đang bất tỉnh.
Theo cáo trạng, bác sĩ khai với các nhà điều tra
đã bắt cóc nạn nhân hôm 12/9/2015 ở nhà riêng của cô tại Stockholm. Đó
là lần thứ hai họ hẹn hò. Bị cáo vờ là một người Mỹ sống ở London, đã dụ
nạn nhân ăn dâu tây tẩm thuốc mê, lái xe hơn 500 km đưa cô về nhà riêng
ở vùng ngoại ô hẻo lánh thuộc miền nam Thụy Điển. Anh ta tiêm thuốc an
thần vào tĩnh mạch nạn nhân trong suốt hành trình.
Nạn nhân vô cùng sợ hãi khi tỉnh dậy trong căn boongke cách âm mà kẻ bắt cóc đã xây dựng trong 5 năm.
"Tôi không biết điều gì đã xảy ra, liệu anh ta sẽ tra tấn tôi, giết tôi
hay hiếp tôi", nạn nhân khai. "Anh ta nói rằng sẽ giữ tôi ở đây trong
vài năm, sau đó thả tôi ra".
Có lần cô thử dùng cặp đinh vít tìm thấy trong boongke tấn công bác sĩ.
Nhưng do cô vẫn còn choáng váng vì tác dụng của thuốc mê, anh ta dễ dàng
khống chế và cảnh báo sẽ trói cô vào giường, chỉ cho ăn bánh mỳ nếu cô
còn tái phạm.
Bị cáo giam cô trong boongke, ngoại trừ một vài lần hiếm hoi dẫn cô vào
nhà anh ta. Ngày 18/9/2015, anh ta dẫn cô tới đồn cảnh sát, ép cô nói
với họ rằng cô tự nguyện ở với anh ta. Cảnh sát nhận ra bất thường và
đưa cô sang phòng khác để thấm vấn. Lúc này cô mới dám khai thật.
Luật sư bào chữa cho bị cáo tuyên bố thân chủ chỉ khao khát tìm bạn đời,
và tâm thần không ổn định. Kiểm tra sức khỏe tâm thần cho thấy bị cáo
chỉ mắc một rối loạn nhỏ, không đủ nghiêm trọng để tránh án tù nếu bị
kết tội.
Nạn nhân yêu cầu khoản bồi thường 44.000 USD, cao hơn so với mức bồi
thường tiêu chuẩn ở Thụy Điển. Tài liệu của tòa án cho thấy bị cáo từng
làm kiểm lâm ở miền bắc Thụy Điển khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh ta
cũng học y ở viện Karolinska danh tiếng tại Stockholm.
Phòng ngủ trong boongke nơi bác sĩ giam nạn nhân. Ảnh: AP
Bị cáo từng làm bác sĩ tại một số bệnh viện ở phía nam Thụy Điển, Bruno
Malmlind, người quản lý nhân lực tại bộ phận y tế cộng đồng của chính
quyền địa phương cho biết.
"Tôi bị sốc và ngạc nhiên", Malmlind cho biết. "Anh ta luôn được bệnh
nhân và đồng nghiệp đánh giá cao, cũng không có bất kỳ biểu hiện bất
thường nào".
Bị cáo khai với cảnh sát anh ta không hề có ý định làm hại nạn nhân, ngoại trừ việc bắt cóc cô có "hơi quá".
"Tôi đã đối xử rất tốt với cô ấy, cá nhân tôi cho là vậy", bác sĩ 38 tuổi nói.
Quan chức tòa án dự kiến tới miền nam Thụy Điển hôm nay để dựng lại hiện
trường tại nhà của bị cáo. Cả bị cáo và nạn nhân sẽ cùng tham gia.
Theo VnExpress
Chính thức khai thác đôi tàu hỏa hiện đại nhất Việt Nam
VOV.VN -Tàu SE7/8 là đôi tàu nhanh và hiện đại bậc nhất
Việt Nam hiện nay, các toa xe có nội thất, trang thiết bị hiện đại, rộng
rãi và tiện nghi
Từ ngày hôm nay (26/1), Công ty Cổ phần vận
tải đường sắt Hà Nội chính thức đưa đoàn tàu khách mới, chất lượng cao
mác hiệu SE5/SE6 trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn vào hoạt động. Các đoàn tàu
này được ngành Đường sắt đầu tư khoảng 80 tỷ đồng.
Nội thất bên trong toa tàu
Đôi tàu SE5/6
có tổng số 59 toa xe, bao gồm toa xe giường nằm mềm (khoang 4 giường),
giường nằm cứng (khoang 6 giường), toa xe ngồi mềm điều hòa, ngồi cứng,
toa xe hàng phục vụ ăn uống, giải khát cho hành khách… Buồng vệ sinh
được cải tạo đảm bảo tiêu chuẩn, không gây ảnh hưởng đến môi trường.
VOV.VN - Đây là đoàn tàu hiện đại, khoang ghế ngồi và cả giường nằm đều được đóng mới sạch sẽ, lịch sự và sang trọng.
Tàu
SE5/6 là đôi tàu nhanh và hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay, các toa
xe có nội thất, trang thiết bị hiện đại, rộng rãi và tiện nghi. Dọc hành
lang các toa xe giường nằm được bố trí đèn led với ánh sáng dịu nhẹ,
sàn toa xe được đóng bằng nhôm. Đoàn
tàu SE5/68 có đỗ đón, trả khách tại các ga Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định,
Ninh Bình, Thanh Hóa, Chợ Sy, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Minh
Lễ, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy
Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Long Khánh, Biên Hòa,
Sài Gòn. Bản tin thời sự tối nay (26/1) còn có những nội dung đáng chú ý sau: Chiều nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và
20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.
VOV.VN - Chiều 26/1, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả
bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII.
Rét đậm, rét
hại trải dài từ vùng núi phía Bắc đến Bắc Trung bộ đã gây ra nhưng thiệt
hại nặng nề về người và của. Đợt rét này cũng đã gây ra các bệnh về
đường hô hấp khiến cho số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao kỷ lục.
Cùng với đó là hàng vạn học sinh ở các địa phương phải nghỉ học.
VOV.VN -Các trường không được tổ chức hoạt động
ngoài trời cho học sinh, cần nhắc nhở học sinh mặc ấm không nhất thiết
phải mặc đúng đồng phục.
Trong phần
tin thế giới, Thủ tướng Campuchia Hunsen gặp ngoại trưởng Mỹ John
Kerry thảo luận hợp tác song phương và các vấn đề về khu vực, trong đó
có vấn đề Biển Đông. Pháp cảnh báo
nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng IS có khả năng thực hiện các cuộc khủng
bố quy mô lớn trên toàn cầu. Đặc biệt là tại Pháp./.
VOV
Gia đình 4 người nguy kịch, 1 trẻ tử vong do đốt than sưởi trong phòng kín
SKĐS - Một gia đình tại Nghệ An do đốt than củi sưởi ấm qua đêm trong
phòng kín khiến một bé gái 15 tháng tử vong, 4 người khác nguy kịch.
Ngày
26/1, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Việt Nam-Ba Lan (Nghệ An) mới cho
biết, chiều 22/1, đã tiếp nhận 5 bệnh nhân trong một gia đình tại thị
trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn nhập viện trong tình trạng ngộ độc khí
carbon monoxide do đốt than sưởi trong phòng kín.
Năm bệnh nhân
gồm: chị Nguyễn Thị Nga (20 tuổi), bà Nguyễn Thị Tiến (40 tuổi, mẹ ruột
chị Nga), chị Đậu Thị Hạnh (17 tuổi, em chồng chị Nga) và 2 cháu bé: bé
gái 18 tháng tuổi và bé trai 1 ngày tuổi con chị Nga.
Theo gia
đình bệnh nhân, tối 21/1, vì chị Nga vừa sinh con thứ 2 được 1 ngày
tuổi, thời tiết chuyển rét nên đã đốt than củi để xông cho sản phụ cũng
như sưởi ấm cả nhà. Trong diện tích phòng kín khoảng 15m2, lò than sản
sinh khí CO đã khiến cả 5 thành viên ngủ trong phòng bị nhiễm độc, bất
tỉnh.
Chị Hạnh đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện
Đến
5h30 phút sáng 22/1, khi người nhà mở cửa phòng, phát hiện bà Tiến và
chị Hạnh đã rơi vào tình trạng khó thở, sùi bọt mép, cháu bé 18 tháng
tuổi tím tái, nguy kịch. Ngay lập tức, các bệnh nhân được chuyển đi cấp
cứu.
Tuy nhiên, bé gái 18 tháng tuổi đã tử vong sau ít phút, 2 bệnh nhân lớn tuổi được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.
Đến
hôm nay (26/1), sau 3 ngày nhập viện điều trị, được các y bác sỹ nỗ lực
cứu chữa, cả 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An sức khỏe
tiến triển tốt hơn. Riêng bệnh nhân Nga cần theo dõi thêm tình trạng sức
khỏe sinh sản tại khoa Sản do vừa sinh con. Không sưởi bằng củi, than tổ ong trong phòng kín thời gian quá lâu
Bác
sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết,
không nên sưởi ấm phòng bằng bếp than tổ ong hoặc củi trong phòng kín
thời gian kéo dài quá 1 tiếng hoặc qua đêm sẽ dẫn tới nguy cơ phát sinh
khí cacbonic, giảm khí oxy. Nếu để thời gian dài sẽ tới sức khỏe, thậm
chí dẫn tới hiện tượng, hôn mê, tổn thương não, chết ngạt. ảnh hưởng
Trong những đợt lạnh ở các năm trước đây, nhiều vụ tử vong do sưởi bằng
than tổ ong, củi đã xảy ra
BS Dũng cũng lưu ý, với những gia đình
dùng đèn sưởi, điều hòa nhiệt độ chiều nóng để tăng nhiệt độ trong
phòng, cần chú ý nhiệt độ để phù hợp, không để quá nóng. Nhiều trẻ sơ
sinh, da mỏng, nếu để quá gần đèn sưởi sẽ dẫn tới hiện tượng bỏng da.
Thanh Xuân
(Univadis)
Những chuyện thăng trầm xoay quanh tháp Rùa Hồ Gươm
13:00 ngày 26/01/2016
Tháp rùa Hồ Gươm là một trong
những hình ảnh biểu tượng của Hà Nội nhưng ít người biết rằng xung quanh
nó có khá nhiều câu chuyện thăng trầm.
Vì sao có tháp rùa?
Hồ Hoàn Kiếm, theo các tài liệu lịch
sử, từ thời đại phong kiến có tên là hồ Tả Vọng hoặc hồ Lục Thủy, đã là
một hồ nước được dùng làm nơi vui chơi của vua chúa và hoàng gia. Đầu
thời Lê, gò đất ở giữa hồ được dựng một cái đình nhỏ gọi là "điếu đài"
để làm nơi cho vua ra câu cá. Đến khi các chúa Trịnh nắm thực quyền, họ
lại cho dựng đình Tả Vọng ở trên đó. Tuy nhiên sau khi Lê Chiêu Thống
nắm lại quyền hành, đã cho đập bỏ các di tích của họ Trịnh, trong đó có
cả đình Tả Vọng.
Kể từ đó, do chiến tranh loạn lạc liên
miên và sang thời Nguyễn, Thăng Long không còn là thủ đô nên gò đất
giữa hồ Tả Vọng không có công trình nào được xây lên nữa. Đến cuối thế
kỷ 19, sau khi Pháp chiếm Hà Nội, một ông bá hộ tin phong thủy cho gò
đất này là mạch đất phát đế vương nên đã tìm mọi cách xây dựng một cái
tháp trên đó.
Theo lời các nhà nghiên cứu như Băng Sơn, Trần Quốc Vượng, sau khi
quân Pháp chiếm thành Hà Nội, dân vùng quanh hồ Hoàn Kiếm xiêu tán cả.
Bấy giờ, bá hộ Kim (Nguyễn Ngọc Kim) là người làm trung gian liên lạc
giữa dân bản xứ với chính quyền thực dân. Y thấy gò Rùa nằm giữa hồ là
một thế đất đẹp. Nghĩ rằng đó là huyệt đất có thể phát bá vương nên bá
hộ Kim âm mưu đặt hài cốt cha mẹ mình vào đó.
Năm 1886, bá hộ Kim xin phép chính
quyền thực dân và xây lên gò Rùa một tòa tháp 3 tầng. Ban đầu tòa tháp
này mang tên là tháp bá hộ Kim. Tòa tháp này ở hai tầng dưới làm theo
kiến trúc kiểu phương Tây với các cửa vòm nhưng tầng 3 lại làm kiểu
truyền thống với mái cong đầu đao và lưỡng long trầu nhật. Từ điển Địa
danh lịch sử Việt Nam (NXB Văn hóa thông tin, 1998) khi nói về tháp Rùa
có viết: tháp Rùa không có giá trị về mặt kiến trúc. Còn từ điển mở
Wikipedia thì cho rằng đó là một sự kết hợp thất bại hai nền kiến trúc
Đông Tây.
Sau khi xây xong tháp, bá hộ Kim âm mưu táng tro cốt cha mình vào đó. Trong một tập tùy bút của Băng Sơn, nhà văn kể: "Hôm táng, đêm tối nhá nhem, đám thợ sau khi hoàn thành công việc lẻn trở lại vứt cốt ông lão xuống hồ". Một câu chuyện khác do cố giáo sư Sử học Trần Quốc Vượng kể với tác giả bài báo "Có nên đập bỏ tháp rùa" trên báo Tiền Phong cuối năm 2002 thì nói rằng: "Bá
Kim chờ đến đêm mới lẻn đem cốt bố ông ta ra tháp đặt. Có người rình
ông ta vừa quay vào thì lập tức ra đào vứt đâu không ai biết".
Làm chân đế cho "nữ thần tự do"
Sau khi âm mưu táng tro cốt cha vào
tháp của bá hộ Kim bất thành, tòa tháp lại trở thành nơi đặt một phiên
bản tượng nữ thần tự do.
Năm 1875, chính phủ Pháp đã đặt hàng
kiến trúc sư Bartholdi một bức tượng để tặng cho chính phủ Mỹ nhân kỷ
niệm 100 năm ngày quốc khánh Mỹ. Phải mất gần 10 năm, Bartholdi mới hoàn
thành công trình tượng thần tự do khổng lồ với khối lượng 204 tấn này.
Năm sau, tượng được đưa lên tàu chiến Mỹ đem về đặt ở cảng New York.
Sau khi trao cho chính phủ Mỹ tượng thần tự do, người Pháp cũng tạo thêm
một vài phiên bản nhỏ hơn nhiều để đem dự triển lãm. Một trong số những
phiên bản đó được đem sang triển lãm ở Việt Nam năm 1887 và sau đó được
tặng cho thành phố Hà Nội. Bức tượng mang sang Hà Nội cao 2,5m làm bằng
đồng. Vì tượng mặc áo lòe xòe nên người dân gọi nôm na là tượng bà đầm
xòe.
Theo bài báo "Hà Nội từng có tượng
thần tự do trên nóc tháp Rùa?" đăng trên báo Tiền Phong, lúc đầu tượng
được đặt ở vườn hoa trung tâm gần tòa công sứ (nay là vườn hoa Lý Thái
Tổ). Sau đó, vào năm 1891, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương muốn
thay vào đó tượng Pôn Be (paul Bert) viên cai trị đầu tiên ở Đông Dương,
nên đã hạ tượng bà đầm xòe xuống. Thay vào đó, họ đặt tượng bà đầm xòe
trên nóc tháp Rùa mà họ gọi là ngôi đền nhỏ. Bức tượng được đặt ở đó từ
năm 1891 đến 1896. Mặt tượng hướng về phía đông tức là khu vực vườn hoa
Lý Thái Tổ ngày nay. Năm 1896, bức tượng được di dời về vườn hoa Cửa
Nam.
Sau năm 1896, tháp rùa không còn tượng nữ thần tự do và cơ bản giữ
nguyên dạng đến ngày nay. Riêng gò đất mà tháp rùa đứng chân đó, các cụ
rùa trong Hồ Gươm thỉnh thoảng lại bò lên phơi nắng. Một số nhà nghiên
cứu cũng thường bơi thuyền ra gò đất đó để bỏ thức ăn hoặc nghiên cứu
các dấu hiệu sức khỏe của rùa.
Bởi thế cái tên tháp Rùa bắt đầu được
sử dụng mặc dù tháp không phải được xây lên để làm chỗ cho rùa nghỉ. Lâu
dần cái tên tháp Rùa trở nên quen thuộc với mọi người và cũng trở thành
một hình ảnh mang tính biểu tượng của Hà Nội. Tuy nhiên, hôm 19/1 vừa
qua, cụ rùa được cho là cuối cùng ở hồ Gươm đã qua đời khiến rất nhiều
người nuối tiếc. Có lẽ từ nay cái tên tháp Rùa sẽ chỉ còn là cái tên gọi
mà không còn ý nghĩa bởi vì Hồ Gươm đã không còn cụ rùa nào nữa.
Sự thật đằng sau việc nhiều danh hài mới không thể tham gia Táo Quân
Dân trí Nhiều năm qua Táo Quân luôn cố định với dàn
diễn viên quen thuộc khiến nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao đạo diễn Đỗ
Thanh Hải lại không thay đổi diễn viên? Tại sao lại không mời những
“cây” hài nổi tiếng như: Hoài Linh, Hồng Vân, Việt Hương… tham gia để
màu sắc Táo Quân không “rặt” Bắc?
Vì sao bao năm Táo Quân vẫn "rặt" Bắc?
Đối với một bộ phim hay một vở kịch, nếu
kịch bản đóng vai trò “phần xác” thì diễn viên là “phần hồn”. “Phần
xác” có khỏe khoắn đến mấy mà “phần hồn” yếu ớt thì “cơ thể” cũng sẽ khó
mà “sống” được. Vì lẽ đó, diễn viên luôn đóng một vai trò cực kỳ quan
trọng đối với sự sống còn của một vở kịch. Đối với Táo Quân điều này lại
càng quan trọng hơn bởi đội ngũ diễn viên không chỉ là người đem kịch
bản lên sân khấu mà còn là người góp phần sáng tạo ra kịch bản.
Bao nhiêu năm, Táo Quân vẫn cố định với dàn diễn viên này. Ảnh: TL.
Tuy nhiên, có một điều là nhiều năm qua,
dàn diễn viên Táo Quân dường như bất di bất dịch. Nếu có thay đổi thì
chỉ có thêm người đóng vai phụ chứ không thay người. Năm nay, ngoại trừ
NSƯT Minh Hằng bận chuyến lưu diễn dài ngày ở nước ngoài nên không tham
gia Táo Quân được, còn lại những tên tuổi gắn cũ vẫn “đứng yên” với
chương trình này. Bên cạnh bộ tam: Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý (Ngọc
Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu) thì Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long
vẫn tiếp tục đảm nhận các vai táo. Ngoài ra, theo thông tin bên lề là
có thêm một số nhân vật mới do các nghệ sỹ không chuyên đảm nhận.
Điều này khiến nhiều người đặt ra câu
hỏi là vì sao đạo diễn Đỗ Thanh Hải lại không thay đổi diễn viên? Tại
sao lại không mời những “cây” hài nổi tiếng phía Nam như: Hoài Linh,
Hồng Vân, Việt Hương… tham gia để màu sắc Táo Quân không “rặt” Bắc?
Đạo diễn Phạm Đông Hồng cho rằng, ở miền
Bắc diễn viên hài có “màu” riêng “đếm trên đầu ngón tay”. Vì thế, việc
đạo diễn Táo Quân “ngại” sự thay đổi là điều có thể hiểu. Tuy nhiên, với
ngần đấy năm mà vẫn cứ duy trì mãi một dàn diễn viên cố định sẽ khiến
cho chương trình dễ bị rơi vào lối mòn. Theo “cha đẻ” của “Chôn nhời”
thì đạo diễn nên thay đổi những gương mặt mới để làm cho chương trình
tăng sự mới mẻ và hấp dẫn.
“Chúng ta không cần thay đổi tất cả, chỉ
cần thay đổi 1/3 hoặc 1/4 để các gương mặt mới có cơ hội tham gia để
cách thể hiện của Táo Quân khác hơn một chút nữa. Có như thế, chương
trình mới có màu sắc mới mẻ vì kịch bản mới chưa hẳn là tất cả”, đạo
diễn họ Phạm nói.
Liệu có nên làm mới bằng cách hoán đổi các vai Táo trong Táo Quân để tăng sự mới mẻ cho chương trình? Ảnh: VTV.
NSND Khải Hưng – “cha đẻ” của Táo Quân
lại tin tưởng rằng đội ngũ diễn viên đóng Táo Quân đã gắn bó với chương
trình từ nhiều năm qua đến nay vẫn đủ sức để có thể cáng đáng được. Tuy
nhiên, ông vẫn lo ngại rằng, nếu dàn diễn viên này vẫn cứ tiếp tục
“nguyễn y vân”, không có gì mới thì sẽ rất khó để chương trình tăng được
sự hấp dẫn lâu dài.
“Sẽ ra sao nếu năm 2016 ông Quốc Khánh
làm Ngọc Hoàng nhưng đến năm 2026 vẫn ông Quốc Khánh đóng vai đó? Câu
hỏi này chưa ai trả lời bây giờ được nhưng chúng ta cũng phải tính. Có
thể với tài nghệ của Đỗ Thanh Hải thì mọi chuyện có thể xoay chuyển
nhưng như thế chúng ta sẽ phải đợi và chưa biết đợi đến bao giờ…”, NSND
Khải Hưng nói.
Đề cập đến chuyện hoán đổi các nhân vật
trong Táo Quân cho các diễn viên để tăng sự mới mẻ, NSND Khải Hưng cho
rằng điều này rất khó thực hiện bởi các diễn viên đã “đóng đinh” với
nhân vật quá lâu.
“Tôi cho rằng điều đó rất khó. Chẳng hạn
ông Quốc Khánh quen với vai Ngọc Hoàng rồi bây giờ chuyển sang làm Táo
Điện lực chắc chắn khán giả sẽ không chịu vì ông ấy đã “đóng đinh” với
vai đó rồi. Hoặc ông Công Lý bây giờ bỏ vai Bắc Đẩu ra đóng Táo Thể thao
xem, chắc chắn sẽ có sự so sánh ngay. Ai cũng bảo nó nhàm chán nhưng
thay đổi theo cách đó tôi cho chưa chắc đã hơn”, NSND chia sẻ thêm.
Năm nào cũng mời nghệ sỹ phía Nam tham gia Táo Quân
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng, anh biết
khán giả mong muốn chương trình có cả gương mặt hài phía Bắc lẫn gương
mặt hài phía Nam để có sự hài hoà. Tuy nhiên, theo đạo diễn họ Đỗ thì
anh luôn đặt tiêu chí nội dung lên hàng đầu rồi sau đó mới chọn diễn
viên phù hợp với nội dung.
“Năm nào chúng tôi cũng mời các diễn
viên phía Nam nhưng đây là thời điểm các sân khấu phía Nam đang hoạt
động mạnh nên các nghệ sỹ đều rất bận. Trong khi việc tập luyện phải
khớp, tập với nhau để quay trong thời gian rất dài. Đó là khó khăn lớn
nhất. Hầu hết chúng tôi phải tập trong đêm, triền miên trong gần một
tháng, từ 22h đến 5h sáng. Đó là lúc các nghệ sỹ hoàn thành các vai trò
của mình ở sân khấu. Với yêu cầu thời gian như vật thì hầu hết các nghệ
sỹ phía Nam khó có thể tham gia được.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải với các diễn viên đóng Táo Quân 2016 đang tập luyện. Ảnh: TL.
Chúng tôi đã nghĩ đến việc các nghệ sỹ
phía Nam tập độc lập với nhau, sao đó dành một số ngày ra khớp lại để
làm. Nhưng thực tế Táo Quân đòi hỏi các nghệ sỹ phải phối hợp với nhau
rất nhịp nhàng, kỹ lưỡng. Bởi vì dù có độc lập thế nào thì vẫn phải đặt
trong sự tác động của bộ ba là Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu. Phải có
va chạm đó mới ra được các tình huống, nên có độc lập thì vẫn phải tập
với bộ ba đó. Chính vì lẽ đó, nhiều nghệ sỹ phía Nam được chúng tôi mời
họ rất muốn nhưng phút chót thì đều không thể bố trí tham gia được. Họ
rất tiếc nuối và chúng tôi cũng rất tiếc nuối”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải
trải lòng.
Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải thì các nghệ
sỹ tham gia Táo Quân có những sự hy sinh rất cụ thể mà chỉ người trong
cuộc mới cảm nhận hết. Chẳng hạn, cuối năm họ có rất nhiều hoạt động
biểu diễn, nhiều chương trình mong họ có mặt nhưng họ đành từ chối để
dành thời gian cho Táo Quân. Bên cạnh đó, ngoài thời gian ghi hình họ
còn phải toàn tâm toàn ý tập luyện cho chương trình.
Nghệ sỹ Chí Trung được "cha đẻ" của Táo Quân đánh giá là người diễn duyên nhất trong dàn Táo. Ảnh: CT.
Chương trình không chỉ yêu cầu thuần túy
thuộc thoại để diễn mà hài kịch còn bắt buộc phải thuộc, phải tập, phải
khớp với bạn diễn để tạo ra những nhấn nhá, những phối hợp trong cách
diễn để bật ra tiếng cười. Các nghệ sỹ không chỉ thuần túy diễn kịch mà
phải tập múa, nhảy nhót, động tác hình thể, phải tập luyện phối hợp với
nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau để hoàn thành vai trò diễn xuất,
tạo ra nét diễn phong phú cho Táo Quân.
Nhìn nhận về đội ngũ diễn viên Táo Quân
hiện nay, NSND Khải Hưng cho rằng, mỗi diễn viên đều có nét duyên riêng.
Tuy nhiên, người ông thấy duyên dáng nhất chính là NSƯT Chí Trung.
“Tôi thấy duyên dáng nhất là anh Chí
Trung. Vai Táo nào anh ấy thể hiện cũng rất có duyên và rất sáng tạo.
Bên cạnh anh Chí Trung có thêm anh Tự Long. Anh Tự Long cũng đi lên Táo
Quân đấy”, NSND Khải Hưng nói.
Hà Tùng Long
Ngọc Lan gân cổ tố Hữu Châu "bạc đãi" diễn viên
Ngân An |
1
Chia sẻ:
Sợ Hữu Châu giật vai, diễn viên Ngọc Lan đành... lên tiếng tố cáo.
Là chỗ thân quen với nghệ sĩ Hữu Châu, diễn viên Ngọc Lan
thường xuyên đăng những hình ảnh rất tình cảm của hai anh em. Không chỉ
thế, thỉnh thoảng cô còn tự mình quay những đoạn clip ngắn để tâm sự
với “đàn anh”.
Tuy nhiên, trong một đoạn phim gần đây,
thay vì những lời lẽ nhẹ nhàng như thường lệ, cô rất to tiếng. Mở đầu,
Ngọc Lan để diễn viên Kiều Minh Tuấn lên tiếng than thở về thực đơn của
đoàn quay phim do Hữu Châu làm trưởng đoàn.
Sau đó, người đẹp bốp chát: “Anh
Châu, em có lời xài xể anh chút xíu. Anh nghĩ sao vậy? Mỗi lần đi lên
cái đoàn này quay, em không bao giờ nghĩ đến chuyện là phải ăn cơm luôn.
Em nói thiệt, tới giờ cơm là em đi
ngủ, tới giờ cơm là em đi ngủ. Nhìn những cái phần cơm anh mang lên cho
đoàn em không chịu được, anh có hiểu không? Nấu ăn cái kiểu gì kỳ vậy?
Bạc đãi diễn viên vừa phải thôi anh.
Trời ơi diễn viên người ta cũng phải
đi làm, cống hiến, làm nghệ thuật cho anh mà, đi quay cho anh mà anh
cho người ta ăn uống kiểu đó hả?”.
Ngọc Lan "tố" Hữu Châu
Những tưởng sau đó, khán giả sẽ được
nhìn thấy những hộp cơm lèo tèo vài ba miếng thiệt và những cọng rau
điểm xuyết nhưng không. Điện thoại đưa đến đâu, thịt nổi lên tới đó.
“Nè, anh coi nè, đó, vịt, cá, thịt
heo, trứng, rau, gà. Em nói thiệt với anh nha, mỗi lần tới giờ cơm em
chỉ muốn đi ngủ thôi. Vì sao?
Đồ ăn ngon quá, em ăn em mập, em không làm nghề được. Anh tính giựt vai em hả anh Châu?”, Ngọc Lan "diễn" thái độ cáu kỉnh.
Trái ngược với sự cáu kỉnh của nữ diễn
viên xinh đẹp, ai xem xong đoạn phim cũng bật cười vì nhận ra mình bị
lừa rất ngọt. Số đông đều đồng ý Ngọc Lan không những xinh đẹp mà còn
rất dễ thương.
theo Trí Thức Trẻ
Trấn Thành bị ném đá vì khơi lại nỗi đau của Cát Phượng
Ngân An |
0
Chia sẻ:
Nhìn
thấy Cát Phượng lén lấy tay lau nước mắt trên sân khấu, nhiều khán giả
không giấu được sự thương cảm. Thương Cát Phượng bao nhiều, họ giận Trấn
Thành bấy nhiêu.
Câu chuyện hôn nhân dang dở từng khiến danh hài Cát Phượng
buồn phiền một thời gian dài. Tuy thời gian trôi qua đã lâu và hiện
tại, mỗi người đã thích nghi với cuộc sống không có đối phương nhưng quá
khứ vẫn khắc trong lòng bà mẹ một con một vết thương không gì chữa
lành.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, Cát
Phượng có chia sẻ, khi nghĩ đến chuyện cũ, chị không thấy buồn nữa.
Song, đó là khi chị đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng. Còn nếu bị người khác
bất ngờ nhắc tới, người phụ nữ ấy cũng không khỏi chạnh lòng.
Có lẽ vì vậy mà khi tham gia Ơn giời cậu đây rồi mùa thứ hai, Cát Phượng không giấu được sự sững sờ khi Trấn Thành đột nhiên nhắc tới Thái Hòa.
Là trưởng phòng trong phần thi của Cát
Phượng, Trấn Thành đã đẩy bạn diễn vào một tình huống hết sức éo le. Anh
và Cát Phượng hóa thân thành hai ông bà cụ cô đơn trong viện dưỡng lão.
Ở tình huống tỏ tình với Cát Phượng,
Trấn Thành dùng rất nhiều lời lẽ để thuyết phục tình cảm của người bạn
già. Nhưng đáp lại tấm chân tình của anh, đối phương lại cho rằng thứ
tình cảm đó chỉ là ngộ nhận.
Những tưởng mình không được đáp lại,
Trấn Thành tung đòn trực diện, đánh thẳng vào tâm lý của người chơi bằng
cách thốt ra câu: “Tui thừa biết là bà yêu thằng cha Sáu Thái Hòa nhưng mà tui yêu bà. Bà có thể vui lòng “hốt” tui được không?”
Nghe được câu nói của trưởng phòng Trấn Thành, Cát Phượng lập tức ngẩng đầu, chị không giấu được sự ngạc nhiên.
Khi máy quay lia về phía khán giả, ai
cũng dễ dàng nhận ra có nhiều gương mặt đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Có
người còn há hốc miệng vì không tin việc Trấn Thành vừa làm: động đến
nỗi đau cũ của Cát Phượng.
Sau khoảnh khắc sững sờ, khán giả thấy
Cát Phương lén lấy tay dặm nước mắt. Xem ra câu nói của Trấn Thành đã
tác động không nhỏ tới tâm lý của “đàn chị” bởi trước đó, giữa hai người
không hề có bất cứ tình huống xúc động nào.
ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI 2015 - TẬP CUỐI - CÁT PHƯỢNG & TRẤN THÀNH
Khi chương trình được phát sóng cũng là lúc Trấn Thành vấp phải sự trách móc không hề nhẹ nhàng từ phía dư luận.
Có người cho rằng anh quá vô duyên khi nhắc đến chuyện cũ khi Cát Phượng và Thái Hòa đã có cuộc sống riêng.
Một người chia sẻ: “Trấn Thành hơi
vô duyên đoạn đó. Thái Hòa có vợ khác lâu rồi mà nhắc vậy ảnh hưởng lắm.
Camera chiếu xuống khán giả mặt ai cũng á ố. Anh Thành lanh quá nhiều
khi đụng chạm”.
Trong khi đó, số khác lại cho rằng đó là
điều bình thường. Là trưởng phòng Trấn Thành có quyền đưa ra những tình
huống khó khăn để người chơi xử lý.
Hơn nữa, anh và Cát Phượng là chỗ thân thiết, chẳng có lý do gì khiến Trấn Thành phải làm chị mình buồn.
Về phần Cát Phượng, khi biết khán giả vì thương chị mà trách móc Trấn Thành, danh hài đã lên tiếng để bảo vệ đồng nghiệp.
Trên trang cá nhân, chị viết: “Trước hết, cho Cát gửi lời cảm ơn chân
thành nhất từ đáy lòng của Cát đến với khán giả đã bức xúc, đã lên
tiếng và ném quá nhiều đá vào Trấn Thành về câu nói của Trấn Thành đối
với Cát.
Cảm ơn khán giả luôn yêu Cát và bênh vực Cát.Nhưng mong các bạn hãy
bình tĩnh. Có câu: Bình tĩnh mà sống và bình tĩnh mà giải quyết các bạn
ạ.
Riêng về phần Cát,khi nghe Trấn Thành nói câu: “Tui biết bà còn yêu
ông sáu Thái Hoà! Thiệt cái lòng là Cát rất bình thường, trong lòng Cát
không nghĩ gì. Cát bình thường hơn hai chữ bình thường. Vì đơn giản
trong lòng Cát không còn yêu Thái Hoà nên không lấy làm khó chịu gì.
Có lẽ khán giả vì quá yêu mến Cát nên quá nhạy cảm sợ Cát buồn. Cát
xin khẳng định là Cát không có buồn và cũng không nghĩ gì càng không
trách gì Trấn Thành.
Sau khi quay xong, có lẽ Cát không để tâm câu nói đó của Trấn Thành.
Hai chị em quay xong còn cười giỡn ầm ầm. Trấn Thành còn chờ Cát thay
đồ, chùi mặt xong còn chở Cát đi ăn nữa.
Mong khán giả đừng nặng nề chuyện này quá, vẫn biết khán giả yêu mến Cát mới như vậy. Cho Cát xin nhé.
Giữa Cát và Trấn Thành luôn thương mến nhau và luôn giúp nhau trong
mọi hoàn cảnh. Đặc biệt giữa Cát và Thái Hoà không còn là gì cả, chỉ là
tình thân vì còn cu Bom.
Thái Hoà vẫn lui tới thăm cu Bom và Cát rất bình thường, không còn cảm thấy nặng lòng gì.
Và xin báo chí đừng khơi mấy cái chuyện này lên, lỡ Bé Gấu (vợ Thái
Hoà) đọc được thì tội cho Thái Hoà lắm. Ha ha hà. Và Tội nhất là Cát
đây, vợ Thái Hoà không hiểu tưởng thiệt chắc Cát chết quá.
Chào thương ái đến khán giả luôn yêu mến Cát”.
theo Trí Thức Trẻ
Bất ngờ với cảnh Trấn Thành dắt tay 'hồn ma' Hari Won
Thứ Ba, ngày 26/01/2016 11:00 AM (GMT+7)
Đặc biệt, những “mọt phim” tinh mắt có thể nhận thấy, nhân vật y tá của Hari Won không hề có chân.
Đây là poster mới nhất từ bộ phim điện ảnh chủ đề kinh dị Bệnh viện ma
do Hari Won và Trấn Thành thủ vai diễn chính. Qua đó càng làm nóng thêm
tên tuổi của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc gốc Việt sau chuyện tình 9
năm đổ vỡ với rapper Tiến Đạt.
Hình ảnh 2 tấm poster mới và cũ của phim được chia sẻ trên Facebook
của MC Trấn Thành, nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú của người hâm
mộ. Theo đó, ở poster mới “ra lò”, xuất hiện hình ảnh nhân vật của Trấn
Thành hoảng hốt nắm tay Hari Won chạy gấp gáp.
Poster mới nhất của Bệnh viện ma được khán giả đánh giá cao.
Theo đó, cả Trấn Thành và Hari Won đều mặc trang phục bác sĩ. Phía
sau là các nữ y tá, bệnh nhân cũng thể hiện tâm trạng sợ hãi đến tột độ.
Trong khi đó, gương mặt của Hari Won lại hoàn toàn trái ngược, cô thể
hiện thái độ điềm tĩnh cùng nụ cười mỉm đầy ma quái.
Đặc biệt, những “mọt phim” tinh mắt có thể nhận thấy, nhân vật y tá
của Hari Won không hề có chân. Chi tiết này đã một phần hé lộ thân phận
nhân vật của Hari Won, một ma nữ trung tâm của bộ phim Bệnh viện ma.
Ở poster trước đó, hình ảnh Trấn Thành và Hari Won cùng ngồi trên một
băng ghế inox gỉ sét của bệnh viện, tay nắm chặt tay, trong đó gương
mặt của Hari Won tỏ ra sợ hãi và hoảng hốt, còn Trấn Thành lại thể hiện
thần thái của người mất hồn. Phía sau hai người là hình ảnh bàn tay bê
bết máu in trên cửa kính mờ hơi nước vô cùng đáng sợ.
Poster đầu tiên của phim cũng được nhiều người hâm mộ thích thú.
Qua cả hai poster, trên nhiều diễn đàn phim ảnh, khán giả nhận xét
sản phẩm mới ra mắt thể hiện được ý nghĩa tên của bộ phim hơn cả, đồng
thời tiết lộ một trong hai nhân vật chính ai sẽ là ma hù dọa người xem. Bệnh viện ma lấy bối cảnh một bệnh viện u ám, lạnh lẽo với
những số phận đầy bí ẩn. Mọi chuyện bắt đầu khi chàng sinh viên mới tốt
nghiệp y khoa Thành (Trấn Thành) hiền lành xin vào bệnh viện làm bác sĩ.
Tưởng như cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhưng nào ngờ Thành lại vướng vào
những bí ẩn kì lạ, những hồn ma vất vưởng tìm gặp bác sĩ hàng đêm…
Chàng sinh viên y khoa mới ra trường.
Với Trấn Thành, Bệnh viện ma đánh dấu lần đầu chàng MC này
vào vai chính trong một tác phẩm điện ảnh thay vì những vai phụ hỗ trợ
như trước đó. Anh “thú nhận” mình đồng ý tham gia phim dù lịch làm việc
dày đặc là do quá yêu thích nhân vật bác sĩ Thành, người sẽ gây ra không
ít bất ngờ cho khán giả.
Đây là lần thứ hai Trấn Thành và Hari Won xuất hiện trong cùng một phim sau Trùm cỏ. Có một điều thú vị đặc biệt là trong chương trình truyền hình đình đám Ơn giời! Cậu đây rồi,
Trấn Thành và Hari cũng từng vào vai bác sĩ - y tá vô cùng hài hước và
được khán giả ủng hộ. Chính vì vậy, trong lần hợp tác này, bộ đôi bác sĩ
Trấn Thành và y tá Hari Won hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thú vị.
Nữ y tá ma quái của Hari Won.
Phim ngoài Trấn Thành và Hari Won còn có những gương mặt hài thân
thuộc khác như Thu Trang, Tiến Luật, La Thành, Hoàng Phúc, Cát Phượng,
Sam…
Phim dự kiến ra mắt người hâm mộ bắt đầu từ ngày 4.3.2016.
Theo Long Hy (danviet.vn)
Đi xe máy 7 ngày đêm để về quê ăn Tết
27/01/2016 01:00 GMT+7
Bắt đầu từ hôm 24/1, cuộc “di chuyển dân cư lớn nhất thế giới” mỗi năm một lần ở Trung Quốc đã chính thức được khởi động.
Theo
ước tính của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, trong 40 ngày của chiến
dịch năm nay sẽ có hơn 2,9 tỷ lượt người lên đường về quê ăn Tết, tăng
3,6% so với Tết năm ngoái. Trong đó 332 triệu lượt người đi bằng xe lửa,
2 tỷ 481 triệu đi bằng đường bộ.
Người lao động chen chúc mua vé tàu về quê ăn Tết
Lượng
người xuất phát nhiều nhất là từ Quảng Đông, tiếp đến là Giang Tô, Hà
Nam, Tứ Xuyên, Chiết Giang, An Huy, Hồ Nam, Quảng Tây, Bắc Kinh và Giang
Tây. Bình quân mỗi người di chuyển 410km, trong đó 75% di chuyển qua
quãng đường trên 500km. Thời gian cao điểm sẽ từ 5-7/2 và 11-13/2.
Hôm
24/1, mới là ngày đầu tiên, song tại các ga xe lửa Quảng Châu, Bắc
Kinh… đã diễn ra cảnh tượng “biển người” chen chúc mua vé dưới thời tiết
lạnh giá. Quảng Đông là nơi tập trung nhiều người từ các tỉnh đến đây
làm công, nên Tết năm nào vấn đề mua vé tàu xe về quê cũng trở thành nỗi
lo thường trực của những người lao động.
Xe máy chờ tới lượt mua xăng
Vì vậy, nhiều người đã chọn
cách đi xe máy đường trường. Theo Đông Phương, năm nay có khoảng hơn 400
nghìn người lao động ngoại tỉnh ở Phật Sơn (Quảng Đông) lựa chọn cách
về quê bằng đi xe máy. Để động viên và chia sẻ khó khăn với họ, ngày
24/1, trạm xăng Long Sơn đã phát phiếu đổ xăng miễn phí cho 10.000 xe
máy xuất phát về quê.
Trong đội ngũ xe máy rồng rắn xếp hàng đổ
xăng, các phóng viên tìm hiểu thấy người đi xa nhất là Diệp Minh Quý,
một công nhân quê Tứ Xuyên phải vượt qua chặng đường 1.500km. Quý cho
biết do không mua được vé tàu hay ô tô nên anh và nhóm bạn quyết định tổ
chức thành đoàn đi xe máy. Do thời tiết giá rét nên dự tính vừa đi vừa
nghỉ, phải mất 7 ngày mới về được đến nhà.
Một gia đình 3 người đi xe máy trong giá rét
Tưởng Hiểu Minh, một người lao
động đã đứng tuổi quê Ngô Châu, Quảng Tây cho biết ông làm ăn xa nhà mấy
trăm cây số. Gần 20 năm qua, năm nào ông cũng đi xe máy về quê. Một cặp
vợ chồng quê Hạ Châu, Quảng Tây còn kèm theo con gái nhỏ cũng quyết chí
vượt mấy trăm cây số dưới trời rét buốt. Người vợ trẻ tên Lư than thở:
“Để cả nhà cùng được về quê ăn Tết thì chẳng còn cách nào khác”… Ngô Tuyết
Hôm 16/2 được xem là "đỉnh cao" trong đợt di cư khổng lồ hàng năm của
người dân Trung Quốc. Tại các nhà ga, bến xe, người dân tay xách nách
mang đi lại nườm nượp.
Mạng lưới giao thông vận tải Trung Quốc sẽ đón một lượng khách kỷ lục trong
dịp Tết Nguyên đán, còn được biết đến như mùa di chuyển lớn nhất trong năm.
Dân Trung Quốc ùn ùn đổ về quê ăn Tết
Những ngày này, các nhà ga và bến tàu trên khắp Trung Quốc đang chứng kiến
cảnh người người chen chúc về quê đón Tết Âm lịch, tạo nên một cuộc di cư khổng
lồ của hàng trăm triệu người.
Vợ cũ Putin kết hôn với chồng mới, kém 21 tuổi
26/01/2016 14:15 GMT+7
Cựu đệ nhất phu nhân Nga Lyudmila Putina đã tái hôn sau khi chia tay với Tổng thống Vladimir Putin được ba năm.
Theo tờ Daily Beast, bà Lyudmila đã tái hôn với Artur Ocheretnyi, 37 tuổi, đứng đầu một cơ quan truyền thông.
Vợ chồng ông Putin thông báo ly hôn vào năm 2013. Ảnh: CTV News
Người chồng mới của bà Lyudmila kém bà 21 tuổi.
Thông tin về việc cựu đệ nhất phu nhân Nga tái hôn được chú ý sau khi quyền sở hữu căn hộ của bà được sang tên mới.
Bà
Lyudmila kết hôn với ông Putin vào năm 1983. Năm 1995, ông Putin có một
căn hộ tại thành phố St. Petersburg. Căn hộ này được đăng ký với tên
của vợ chồng ông Putin và hai người con gái của họ.
Căn hộ này sau đó được chuyển sang tên của mẹ và sau đó là chị gái của bà Lyudmila.
Theo
tờ Moscow Times, tháng 8/2015, căn hộ này được bán cho một người mang
tên Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya với cùng tên cha, ngày sinh, nơi
sinh của cựu đệ nhất phu nhân Nga.
Tại Nga, phụ nữ sau khi kết hôn
sẽ đổi họ của mình theo họ của chồng, và thường có thêm chữ ‘a’ đằng
sau họ (cho phù hợp giới tính).
Khi kết hôn với ông Putin, bà mang họ Putina. Hai người tuyên bố ly hôn vào năm 2013.
Bà Lyudmila tái hôn và mang họ là Ocheretnaya theo họ của người chồng mới là Ocheretnyi.
Hiện tại, dù có nhiều tin đồn tái hônbí mật, nhưng điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga vẫn độc thân. Lê Thu
Tạm giữ hơn 108 tấn bột ngọt vỏ Việt Nam ruột Trung Quốc
26-01-201617:20:55
Cơ quan chức năng tại TP.HCM vừa ra
quyết định niêm phong, tạm giữ hơn 108 tấn bột ngọt tại một công ty ở
quận 12 vì hành vi sang chiết bột ngọt có xuất xứ Trung Quốc sang bao bì
nhỏ ghi xuất xứ Việt Nam.
Ngày
26/1, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, đang niêm phong và tạm
giữ hơn 108 tấn bột ngọt của công ty TNHH MTV Saigon Ve Wong có dấu
hiệu vi phạm nhãn mác bao bì, giả mạo nguồn gốc xuất xứ để điều tra làm
rõ.
Hơn 108 tấn bột ngọt vỏ Việt, ruột Trung bị tạm giữ.
Theo đó, ngày 21/1, cơ quan này tiến hành kiểm tra công ty TNHH MTV Saigon Ve Wong, địa chỉ 1707, quốc lộ 1A, quận 12, TPHCM.
Tại
đây, lực lượng chức năng phát hiện công ty trên đang cho công nhân đóng
gói bột ngọt từ bao tải loại 25kg vào các bao bì nhỏ từ 200gr-1kg ghi
thương hiệu A – One.
Những bao tải bột ngọt được nhập từ Trung Quốc về để sang chiết.
Bên ngoài các bao bì bột ngọt thành phẩm ghi sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên liệu lại được nhập từ Trung Quốc.
Theo
Chi cục quản lý thị trường TPHCM, việc sang chiết, đóng gói bột ngọt
như trên là dấu hiệu vi phạm nhãn mác, bao bì, giả mạo về nguồn gốc hàng
hóa, nơi sản xuất.
Lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ hơn
108 tấn bột ngọt, đồng thời yêu cầu công ty trên không được xuất bán
hoặc đóng gói 105 tấn bột ngọt thành phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái
Lan để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Tiền phong
Tìm thấy thi thể nam sinh bỏ xe máy trên cầu sau 1 tuần mất tích
20:46:17 26/01/2016
Sau hơn 6 ngày mất tích bí ẩn, người dân ven sông Lam bất ngờ phát hiện
thi thể Đức nổi lên, cách nơi phát hiện xe máy của nạn nhân khoảng 100m.
Thi thể của Đức được phát hiện sau 6 ngày mất tích bí ẩn.
Chiều
26/1, đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho
biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của
một nam sinh được phát hiện nổi trên sông Lam sau 6 ngày mất tích bí
ẩn.
Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn Đức (SN
1994, trú xóm 5, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, sinh viên đại học), thi thể
nam sinh được một số người dân phát hiện bên bờ sông Lam, đoạn qua địa
bàn thị trấn Nam Đàn.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu (bố của Đức) thông
tin, trước đó vào chiều 21/1, trong đợt về quê thực tập Đức cùng nhóm
bạn đi đá bóng rồi ăn uống tại một quán ở xã Vân Diên (Nam Đàn).
Tại
đây, Đức uống rượu với bạn rồi xin phép ra lấy xe về trước. Tuy nhiên,
từ đó không ai thấy tung tích của Đức. Gia đình, bạn bè tổ chức đi tìm
kiếm khắp nơi nhưng không được.
Khoảng 21h tối 21/1, gia đình nhận
được tin báo phát hiện chiếc xe máy của Đức được bỏ lại trên cầu gần
thị trấn Nam Đàn. Xe máy có nhiều vết xây xước ở phần đầu.
Sau gần
1 tuần tìm kiếm nhiều nơi, sáng 26/1, gia đình bất ngờ nhận được tin
báo từ cơ quan công an báo về người dân phát hiện thi thể Đức trên sông
Lam, cách nơi phát hiện chiếc xe máy trước đó khoảng 100m.
Theo
ông Hiếu, từ trước tới nay Đức là người hiền lành. Trước khi mất tích,
Đức không có biểu hiện buồn hay có chuyện gì xảy ra. Ông Hiếu nghi ngờ
về cái chết của con trai nên mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm
rõ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Đức.
Theo Soha/Trí Thức Trẻ
Phát hiện 600 kg chân, đuôi trâu bò bốc mùi hôi thối trên xe khách
VOV.VN - Số chân, đuôi trâu bò được đựng trong 10 thùng xốp đang trong quá trình phân hủy.
Sáng
26/1, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông -
Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát
37B-017.57, bắt giữ 10 thùng xốp chứa 600kg chân móng, đuôi trâu bò
không rõ nguồn gốc đang trong quá trình phân hủy.
Lực lượng chức năng đã
tiến hành lập biên bản và xử phạt 3,5 triệu đồng đối với tài xế Hồ Sỹ
Quý, sinh năm 1984, trú xã Quỳnh Thạnh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về
hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận
kiểm dịch.
Gần 600 kg chân, đuôi trâu bò bốc mùi hôi thối trên xe khách
Trung
tá Trần Đức Dương, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an
tỉnh Quảng Bình cho biết: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện trên xe khách
gần 600 chân thịt trâu bò không có nguồn gốc bàn giao phòng cảnh sát môi
trường xử lý theo quy định của pháp luật.
Dịp Tết Nguyên đán, các
phương tiện giao thông vận chuyển hàng không có nguồn gốc, đặc biệt
thịt động vật không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp lưu hành trên tuyến
giao thông vào các tỉnh miền Nam miền Trung tiêu thụ.
Trước thực trạng đó,
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng
tuần tra tăng cường công tác kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm nhằm đảm
bảo cho nhân dân vui xuân ăn tết an toàn./.
Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Lộ diện xe mới của Tổng thống Mỹ
Hồng Quân |
0
Chia sẻ:
Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới chưa được xác định, nhưng mẫu xe bảo vệ cho ông chủ Nhà Trắng đã được chọn lựa.
Với đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama,
chiếc The Beast (Quái vật) luôn là chiếc xe gắn bó với ông trong mọi
chuyến công tác. Đây là chiếc Cadillac One bản đặc biệt được thiết kế
riêng cho ông chủ Nhà Trắng. Xe được cho là có giá lên tới 300.000 USD
và luôn được vận chuyển bằng chuyên cơ đặc biệt trong các chuyến công du
của ông Obama.
Trong lần bầu cử tới, ông Barack Obama sẽ
hết nhiệm kỳ. Một mẫu xe mới cho ông chủ hoặc bà chủ Nhà Trắng sẽ được
thay thế. Hiện mẫu xe này đang trong quá trình thử nghiệm nhưng cũng vẫn
là một cái tên tới từ Cadillac. Autoblog cho biết mẫu xe này sẽ là một chiếc limousine khổng lồ, thách thức mọi khủng bố và các loại bom, đạn tới từ các loại tội phạm.
Mẫu xe tiền nhiệm - The Beast - nổi tiếng
khi được coi là cỗ xe tăng núp trong hình hài một ôtô để nói về sự vững
chãi. Cadillac One có khả năng chống đạn, chống tên lửa hay các loại mìn
bộ binh và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Chính cái chết của Tổng
thống Kennedy năm 1963 đã thôi thúc Washington đặt hàng những mẫu xe an
toàn bậc nhất cho nguyên thủ Hoa Kỳ.
Dự kiến, "quái vật" mới cũng sẽ được đóng kín hoàn toàn để đề phòng trường hợp bị tấn công sinh, hóa học.
Tổng thống Obama luôn ngồi ở hàng ghế sau
cùng. Cốp sau của xe được cho là có sẵn những túi máu giống với nhóm máu
của ông chủ Nhà Trắng phòng trường hợp phải cứu thương khẩn cấp. Một số
loại vũ khí cũng được cho là đang cất giấu đâu đó quanh xe để các mật
vụ tác nghiệp nhanh chóng trong trường hợp thực sự khẩn cấp.
"Quái vật" được trang bị lớp vỏ thép chống
đạn dày khoảng 20 cm, cho phép nó chịu đựng sức công phá của đạn B40
hoặc B41. Dự kiến, phiên bản mới còn được nâng cấp và có sức chịu đựng
tốt hơn bao giờ hết.
Thân xe chủ yếu làm từ thép, nhôm,
titanium và ceramic nên có khả năng chịu sức công phá lớn. Các lớp bảo
vệ được lắp đặt cẩn thận, tầng nọ chồng tầng kia để bảo vệ tổng thống
một cách tốt nhất.
Sáng 26/1, TAND tỉnh Nghệ An đã ra phán quyết cuối cùng
đối với các bị cáo trong vụ án truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của
người khác và lừa dối khách hàng.
Sau 5 ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt các đối tượng
trong phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án truy cập bất hợp pháp vào
thiết bị số của người khác và lừa dối khách hàng.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt 6 đối tượng về tội truy cập bất hợp
pháp vào thiết bị số của người khác, gồm: Trần Lê Đức (trú tại Hà Nội)
24 tháng tù, phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An) 18 tháng tù
cho hưởng án treo, phạt 20 triệu; Nguyễn Sơn Hải (Nghệ An) 24 tháng tù
cho hưởng án treo, phạt 40 triệu; Bùi Thế Ái (Nghệ An) 18 tháng tù cho
hưởng án treo, phạt 30 triệu; Phạm Đình Tuấn (Nghệ An) 12 tháng tù cho
hưởng án treo, phạt 10 triệu đồng; Nguyễn Anh Thế (Nghệ An) bị phạt 30
triệu đồng
Riêng bị cáo Bành Quốc Huy (quản lý xăng dầu Nghệ An) bị tuyên phạt 9
tháng tù, phạt 40 triệu đồng; Hồ Xuân Hà (chủ cây xăng dầu Nghệ An) bị
tuyên phạt 7 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 30 triệu đồng về tội lừa
dối khách hàng.
Các bị cáo ăn bớt xăng dầu của khách hàng trước vành móng ngựa.
Trước đó, từ năm 2009 đến năm 2013, Trần Lê Đức đang làm giám đốc Công
ty TNHH Hệ thống điện tử số Việt Nam. Đây là công ty có ngành nghề lắp
đặt, sửa chữa và tư vấn cho các trạm xăng, dầu về phần điện tử.
Đức đã cài đặt chương trình điều khiển do mình tạo lập, để thay thế IC
chương trình tại các cột bơm xăng dầu do Công ty kỹ thuật số SEEN sản
xuất. Với cách làm của Đức tay đổi được độ chính xác về chức năng đo
lường của các cột bơm xăng, dầu điện tử từ 1%-10%, để ăn bớt xăng, dầu
của khách hàng.
Sau đó, Đức đã bán IC cho các đối tượng ở Nghệ An gồm: Mạch Lộc Toại,
Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Thế Ái với số lượng 114 IC chương trình. Có được
sản phẩm này các đối tượng trên cùng với Nguyễn Sơn Hải và Phạm Đình
Tuấn đã dùng 16 chiếc IC chương trình của Đức để lắp đặt tại 16 cột bơm
xăng, dầu của 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Nghệ An.
Số IC còn lại không chứng minh được các đối tượng lắp đặt, can thiệp
vào chức năng hoạt động của các cột bơm xăng dầu nên không có cơ sở để
xử lý. Với sản phẩm IC trên, Đức đã thu lợi bất chính 17 triệu đồng.
Ngoài ra, Bành Quốc Huy (quản lý cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam
Nghĩa, huyện Nam Đàn) đã lắp thuê 2 IC của Đức để ăn bớt gần 5.000 lít
xăng và hơn 6.200 lít dầu bán cho khách từ tháng 12/2013 đến 10/2014.
Tương tự Hồ Xuân Hà đã ăn bớt lượng xăng dầu bán cho khách tương ứng số
tiền hơn 56 triệu đồng. Hai bị cáo này bị truy tố tội lừa dối khách
hàng.
Anh Ngọc
Hãng hàng không Thái Lan bán vé cho … búp bê
VOV.VN - Hãng hàng không Thai Smile quyết định bán vé
cho những con búp bê mang tên Luk Thep và phục vụ như một “thượng đế”
bình thường.
Búp bê Luk Thep - Thiên thần trẻ em tại Thái Lan
Thời gian gần đây tại Thái Lan, búp bê mang
tên Luk Thep – hay còn gọi là Thiên thần trẻ em ngày càng trở nên phổ
biến tại quốc gia này sau khi được nhiều người nổi tiếng ca tụng về tác
dụng của chúng. Mỗi con búp bê có giá hàng trăng USD, được cho là sở hữu
linh hồn của những thiên thần trẻ em. Người chủ mua cả quần áo hàng
hiệu, phụ kiện đắt tiền cho chúng, do tin rằng chăm sóc búp bê này tốt
sẽ mang lại vận may cho họ.
Là một đất nước tâm linh, sự ảnh hưởng của
Luk Thep tới người dân Thái là vô cùng lớn. Chẳng thế mà ngay cả hãng
hàng không quốc tế Thái Lan cũng đã có thông báo, hãng sẽ phục vụ những
“vị khách” này như những hành khách bình thường khác.
Cụ thể, hãng hàng không Thai Smile đã dặn dò
các nhân viên phải đối xử tử tế với búp bê Luk Thep như trẻ em, do
chúng phải trải qua quá trình “linh hồn hóa” để có được sự sống. Ngoài
việc bị cấm ngồi tại hàng ghế thoát hiểm, búp bê Luk Thep cũng sẽ được
thắt dây ăn toàn khi máy bay cất và hạ cánh. Thậm chí, chúng cũng được
phục vụ đồ ăn thức uống như bình thường.
Hãng hàng không Thai Smile đi tiên phong trong việc phục vụ... búp bê
Đó là trong trường hợp chủ nhân của Luk Thep
mua vé máy bay. Nếu không, những búp bê này sẽ chỉ được coi là hành lý
xách tay và không có được sự phục vụ tận tình của các tiếp viên.
Ngoài hãng hàng không Thai Smile, một nhà
hàng tại Bangkok cũng có chương trình đặc biệt cho loại búp bê này. Chia
sẻ trên trang cá nhân Facebook, nhà hàng Neta Grill cho biết: “Một
tháng qua, hơn 30 khách hàng đã mang búp bê Luk Thep đến ăn ở chỗ chúng
tôi. Chúng tôi luôn cởi mở với tất cả những người có tín ngưỡng và sẵn
sàng phục vụ Luk Thep các suất ăn trẻ em. Miễn là toàn bộ thức ăn mang
ra được ăn hết”.
Một số hình ảnh về loại búp bê đang “làm mưa làm gió” tại Thái Lan:
Người Thái tin rằng Luk Thep mang linh hồn của những đứa trẻ
Họ tin rằng nếu chăm sóc tốt cho những con búp bê này sẽ đem lại cho họ vận may
Không chỉ chăm sóc mà nhiều người thậm chí còn trò chuyện với cả Luk Thep
Hoàng Giang/VOVGT Quốc gia (Theo Daily Mail)
Giải Úc mở rộng 2016: Sharapova lần thứ 18 liên tiếp thua Serena
26/01/2016 17:50 GMT+7
TTO – Ngày 26-1 (giờ VN), hạt giống số 5
Maria Sharapova (Nga) đã chấp nhận gác vợt với tỷ số 0-2 (4-6, 1-6)
trước Serena Williams ở vòng tứ kết Giải quần vợt Úc mở rộng.
Sharapova uể oải trong trận thua Serena. Ảnh: Reuters
Đây đã là trận thua thứ 19 và là trận thua
liên tục thứ 18 của Sharapova trước Serena. Kể từ năm 2004, tay vợt xinh
đẹp người Nga không giành nổi một chiến thắng nào trước cô em nhà
Williams.
Cũng giống như những thất bại trước đây, Sharapova chỉ cầm cự được
trước Serena trong khoảng thời gian đầu của ván thứ nhất. Đến những thời
điểm quan trọng, tay vợt người Mỹ vẫn chứng tỏ sự vượt trội trong khả
năng giao bóng với 9 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Trái lại, Sharapova
mắc đến 6 lỗi giao bóng kép và chấp nhận thua 4-6 ở ván thứ nhất.
Sang ván thứ hai, Sharapova đuối sức dần và để
thua chóng vánh với tỷ số 1-6, chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc chỉ
sau 92 phút thi đấu.
Trước đó, hạt giống số 4 Agnieszka Radwanska (Ba Lan) cũng dễ dàng
đánh bại hạt giống số 10 Carla Suarez (Tây Ban Nha) với tỷ số 2-0 (6-1,
6-3) để đi tiếp vào bán kết.
*Ở các trận tứ kết đơn nam diễn ra sau đó, không có bất ngờ nào xảy
ra khi các hạt giống hàng đầu như Roger Federer hay Novak Djokovic đều
giành vé đi tiếp.
Hạt giống số 3 Roger Federer (Thụy Sỹ) đánh bại đối thủ hạt giống số 6
Tomas Berdych (CH Czech) 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) để giành quyền đi tiếp.
Federer tốc hành vào bán kết Giải Úc mở rộng 2016. Ảnh: Reuters
Bằng lối đánh "tốc chiến, tốc thắng", Federer
(34 tuổi) chỉ mất vỏn vẹn 134 phút để khuất phục tay vợt trẻ hơn anh 4
tuổi Berdych. Ở trận đấu này, Berdych chỉ thực sự gây ra chút khó khăn
cho Federer trong ván đấu đầu tiên khi tay vợt người CH Czech lì lợm đeo
bám từng điểm số 1 và chỉ chịu gác vợt với tỉ số 6-7.
Hai ván đấu tiếp theo, Federer thể hiện được sự vượt trội về đẳng cấp
so với Berdych. Tay vợt người Thụy Sỹ chơi áp đảo toàn diện và dễ dàng
giành chiến thắng 6-2, 6-4. Chiến thắng này giúp Federer lần thứ 12
giành quyền vào bán kết Giải Úc mở rộng sau 13 lần gần nhất góp mặt.
Trong khi đó, hạt giống số 1 Novak Djokovic (Serbia) cũng vào bán kết
khi dễ dàng đánh bại hạt giống số 7 Kei Nishikori (Nhật) 3-0 (6-3, 6-2,
6-4).
Novak Djokovic trong chiến thắng trước Nishikori. Ảnh: Reuters
Djokovic đã có trận đấu hoàn hảo khi chơi trên
cơ Nishikori. Ngược lại, trong thế lép vế hơn, "niềm hi vọng Nhật Bản"
lại có tâm lý thi đấu không tốt khi mắc đến 54 lỗi đánh bóng hỏng so với
37 của Djokovic và phải chấp nhận gác vợt với tỉ số cách biệt trong ba
ván đấu.
Ở ván ba, Nishikori chơi tốt hơn 2 ván trước đó khi gây khó dễ cho
Djokovic trong những bàn đấu đầu tiên. Nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1
thế giới giúp Djokovic dần lấy lại quyền chủ động và giành chiến thắng
6-4.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét