Người dân xem truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.
Thành công của Đại hội càng khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng.
Các tầng lớp nhân dân gửi gắm nhiều kỳ vọng, tâm huyết với Đảng.
Sáng 28/1, căn hộ nằm trên tầng 4 khu tập thể số 36 Bùi Ngọc Dương
(phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) của ông Dương Văn Bảng (85
tuổi) cán bộ lão thành cách mạng đông vui hơn với tiếng cười nói rộn
ràng của những người con, của đám cháu nội trong gia đình mừng ông Bảng
đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng vào đúng dịp Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng thành công.
Là một đảng viên, ông Bảng luôn theo sát tình hình chính trị xã hội của
đất nước, nhất là diễn biến của Đại hội Đảng lần thứ XII mà như nhận xét
của ông là "sự kiện chính trị này đặc biệt quan trọng đối với đất nước
và sẽ định hướng cho sự phát triển của đất nước cũng như vị thế của Việt
Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn mới."
Về danh sách chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và
nhân sự trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, ông Dương Văn Bảng nhận
xét: Cơ cấu tuổi Trung ương mới về cơ bản là trẻ và mang tính kế thừa.
Đặc biệt, ông Bảng tỏ rõ sự quan tâm trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng tiếp tục được tín nhiệm, tái cử và Đại hội đặt mục tiêu trong
những năm tới thực hiện bằng được: "Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công
cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước
ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên định, kiên quyết, kiên trì
đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc..."
Ông Bảng cho rằng, có sự cân nhắc, lựa chọn kỹ về nhân sự, về đường
hướng phát triển của đất nước. Thể hiện Đảng ta tiếp tục vững vàng kiên
trì với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục
chặng đường đổi mới đã thực hiện 30 năm qua để đưa đất nước phát triển,
tiến lên tầm cao mới.
"Là một đảng viên, tôi tin tưởng Ban Chấp hành mới sẽ là một tập thể
đoàn kết, vững mạnh, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho
toàn Đảng. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng sẽ tiếp tục gắn bó mật
thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng,
toàn dân," ông Bảng bày tỏ.
Luôn quan tâm theo dõi thông tin về kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, bà
Lê Thị Thu Cúc (số 9 ngõ Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà
Nội), 84 tuổi, nguyên cán bộ cấp trung, sinh hoạt tại Câu lạc bộ Thăng
Long cho biết: Suốt 8 ngày diễn ra Đại hội cũng như từ trước đó, Câu lạc
bộ Thăng Long với 1.500 hội viên, trong đó dù nhiều người tuổi cao, sức
khỏe có giảm nhưng vẫn hướng về sự kiện chính trị trọng đại này. Họ đều
có niềm tin và hy vọng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành mới sẽ tạo bước
chuyển biến mạnh, tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng của người dân về sự vươn
lên mạnh mẽ của đất nước. "Tôi mong rằng, Đảng sẽ coi sự trông đợi của
người dân vào Ban chấp hành mới là mệnh lệnh từ thực tế để toàn Đảng và
toàn hệ thống chính trị nhanh chóng đưa ra những giải pháp cụ thể giúp
dân giàu, nước mạnh," bà Cúc nói.
Theo bà Lê Thị Thu Cúc, việc cần làm ngay của Ban Chấp hành Trung ương
khóa mới là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đấu tranh chống tham
nhũng. Bởi, dù công cuộc cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả
nổi bật, đáng ghi nhận, song nhìn nhận thực tế khách quan, vẫn còn
nhiều thủ tục nhiêu khê, phát sinh theo kiểu giảm giấy tờ này lại “đẻ”
ra loại giấy tờ khác, gây lãng phí nguồn lực xã hội và thời gian, tiền
của. Còn đối với việc phòng chống tham nhũng, bà Cúc cho rằng, quyết tâm
chính trị của chúng ta rất lớn nhưng hiệu quả mang lại chưa tương xứng
yêu cầu, đòi hỏi phải tiếp tục nhiều hơn nữa.
“Đấu tranh với tham nhũng vừa là để đưa đất nước tiến lên, làm trong
sạch đội ngũ trong Đảng vừa là để củng cố niềm tin trong dân. Vì vậy,
cần sớm phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng tham nhũng," bà Cúc khẳng
định.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Không chỉ các đảng viên và lớp người ở tuổi “xưa nay hiếm," các tầng
lớp nhân dân Thủ đô cũng hướng sự quan tâm về sự kiện chính trị trọng
đại của đất nước.
Chị Nguyễn Thị Hương, 35 tuổi, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu
tư và Thương mại ATP (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, dù cuối năm
doanh nghiệp rất bận rộn song chị Hương vẫn theo dõi, cập nhật các
thông tin về Đại hội. Chị Hương rất xúc động vì diễn văn bế mạc Đại hội
Đảng lần thứ XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến sự thống
nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta
trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển kinh tế, xã
hội của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực
và trên thế giới.
Theo chị Hương, năm 2016 là năm đánh dấu 30 năm đổi mới đã giúp Việt Nam
vượt qua những tổn thất, thiệt hại từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cũng
như khó khăn của thời bao cấp, đưa ra một mô hình kinh tế hoàn toàn phù
hợp với đặc điểm của Việt Nam.
Công cuộc này cũng góp phần đưa Việt Nam vào hàng ngũ các nước có thu
nhập trung bình. Nhưng giai đoạn mới này, sau khi Việt Nam tham gia Hiệp
định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và gia nhập Tổ chức Thương mại thế
giới - WTO là hàng loạt các hiệp định thương mại song phương lẫn đa
phương, nổi bật là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng
đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
giữa 10 nước ASEAN và 6 nước đối tác (RCEP), FTA với Liên minh châu Âu,
FTA Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)... thì đi đôi với cơ hội là thách thức,
trong đó cơ hội là phần nhiều.
"Trong bối cảnh đó, tôi mong những mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng đề ra sẽ
được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới triển khai hiệu quả vào thực tiễn
đời sống, đặc biệt là làm thế nào để nhanh chóng tận dụng những cơ hội
và điều kiện thuận lợi để đưa đất nước phát triển. Mong toàn Đảng và cả
hệ thống chính trị có các sáng kiến, đẩy mạnh đổi mới trên nhiều lĩnh
vực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực để giúp nền kinh tế phát triển. Nếu
kiên trì điều đó, tôi tin rằng, với dân số gần 92 triệu người, trong đó
60% đang ở độ tuổi dưới 35, một môi trường công nghệ năng động, giá nhân
công thấp, chi phí sử dụng đất rẻ... chắc chắn Việt Nam sẽ trở nên
thịnh vượng," chị Hương bày tỏ.
Từ Vĩnh Long, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Vĩnh Long cùng các đảng viên tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sự phấn khởi khi Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định, đại hội lần này có rất nhiều điểm đổi
mới, từ cách viết văn kiện, cách tổ chức thực hiện lấy ý kiến văn kiện
trong toàn Đảng, toàn dân. Ngoài ra, công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo,
dân chủ. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được bầu đầy đủ, đúng cơ cấu, thành
phần đã thảo luận, biểu quyết trước đó với số lượng trẻ tăng hơn, nữ
đông hơn và lực lượng đội ngũ khoa học kỹ thuật, trí thức nhiều hơn.
Ông Huỳnh Ngọc Chúc, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh
Long cho biết, ông rất ấn tượng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII, nhất là số cán bộ trẻ nhiều hơn so với những nhiệm kỳ trước. Điều
này cho thấy, Đảng đã nhận định cán bộ trẻ là lực lượng mạnh, điều này
cũng thể hiện quyết tâm để thực hiện mục tiêu Đại hội đã đặt ra.
Theo ông Chúc, thành công của Đại hội chỉ là bước đầu, để đảm bảo thực
hiện mục tiêu mà Đại hội đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Đảng cần tiếp tục
tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần quan
điểm tất cả vì Đảng, vì dân, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Ông Chúc cũng mong muốn, trong nhiệm kỳ tới Đảng gần dân, sát dân hơn để
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó thực hiện tốt các
đường lối, chính sách, nhằm mục đích xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam cũng như hội nhập sâu rộng với thế giới./.
Ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
VOV.VN - 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII là Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai.
Như tin đã đưa, sáng 28/1 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch
Đại hội, ông Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí
thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Trung ương khóa XII.
Theo đó, Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 Ủy viên: Nguyễn
Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm,
Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Đinh Thế Huynh, Phạm Minh Chính,
Tòng Thị Phóng, Vương Đình Huệ, Trần Quốc Vượng, Phạm Bình Minh, Trương
Thị Mai, Trương Hòa Bình, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Thưởng, Đinh La Thăng
và Hoàng Trung Hải.
Đáng chú ý, lần đầu tiên trong Bộ Chính trịcó 3 nữ Ủy viên là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai:
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
1. Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày sinh: 12/4/1954 Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Quốc hội Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội Ngày vào đảng: 9/12/1991
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng
2. Tòng Thị Phóng Ngày sinh: 10/2/1954 Dân tộc: Thái Tôn giáo: Không Quê quán: Xã Chiềng An, thành phố Sơn La , Sơn La Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Quốc hội Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội Ngày vào đảng: 20/11/1981
Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai
3. Trương Thị Mai Ngày sinh: 23/1/1958 Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nơi làm việc: Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội Ngày vào đảng: 11/10/1985
VOV.VN - Sáng 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng
XII, Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị khóa XII gồm
19 đồng chí.
PV/VOV.VN (Tổng hợp)
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII trẻ nhất
VOV.VN - Trong danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị khóa
XII, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Ông Thưởng hiện
giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
Sáng nay (28/1), Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc tại hội
trường. Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban
Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung
ương khóa XII.
Trong danh sách các Ủy
viên Bộ Chính trị khóa XII, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị
trẻ nhất. Ông Võ Văn Thưởng hiện giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố
Hồ Chí Minh.
Ông Võ Văn Thưởng sinh
năm 1970 tại Hải Dương, quê quán tại huyện Măng Thít, Vĩnh Long. Trình
độ chuyên môn là thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.
Với tuổi trẻ và người
dân TP HCM, ông Võ Văn Thưởng là gương mặt khá quen thuộc vì ông có thời
gian dài công tác ở thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 1993-2006).
Ông Võ Văn Thưởng hiện giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: KT)
Ông Võ Văn Thưởng từng
là phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM. Năm 1993, ông Thưởng
tốt nghiệp khoa Triết trường này và về công tác tại Thành đoàn TP HCM.
Tại đây, ông từng giữ các cương vị Trưởng Ban Đại học chuyên nghiệp
Thành đoàn; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM; Chủ tịch Hội Sinh viên TP
HCM.
Năm 2002, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM.
Năm 2003, ông Võ Văn Thưởng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP HCM.
Năm 2004, ông Võ Văn Thưởng giữ chức Bí thư Quận ủy quận 12, TP HCM.
Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.
Tháng 10/2006, ông Võ
Văn Thưởng được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh bầu giữ chức vụ Bí thư thường trực, Bí thư thứ nhất Trung
ương Đoàn khoá VIII, IX.
Tháng 1/2011, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.
Tháng 8/2011, ông Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Tháng 4/2014 về lại TP HCM làm Phó Bí thư Thành ủy. Tại Đại hội Đảng bộ TP HCM, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy TP HCM khóa 2015-2020 khi ông mới 44 tuổi./.
PV/VOV.VN
Việt Nam phản đối lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) thăm đảo Ba Bình
VOV.VN - Việc lãnh đạo Đài Loan đến đảo Ba Bình, thuộc
quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của
Việt Nam.
Trả lời câu
hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc hôm
nay (28/01/2016), Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu có chuyến đi đến đảo Ba
Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 28/01/2016, Người Phát
ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình.
“Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ
căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền không tranh cãi
của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc lãnh đạo Đài Loan, bất chấp quan ngại
của Việt Nam và của cộng đồng quốc tế, vẫn tiến hành chuyến đi đến đảo
Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng
chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại những phát biểu gần đây của phía
Đài Loan mong muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển
Đông. Chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu
phía Đài Loan chấm dứt ngay việc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không
tái diễn các hành động tương tự, làm leo thang căng thẳng, phức tạp tình
hình ở Biển Đông”./.
PV/VOVTheo Bộ Ngoại giao
Tin nóng trong ngày: Người phụ nữ bất ngờ cầm dao chém vào mặt cán bộ Ban tiếp công dân TƯ
VOV.VN - Đang làm việc trong phòng, bất ngờ chị Hiền - cán bộ Ban Tiếp công dân bị một phụ nữ cầm dao chém vào mặt
**
Khoảng 10h15 ngày 28/1 tại trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư, chị Trần Thị
Thu Hiền, cán bộ Phòng Tiếp dân 1, đang làm nhiệm vụ tại Phòng Đăng ký
đầu vào bị bà Phạm Thị Thuận (hộ khẩu thường trú tại Yên Thọ, Như Thanh,
Thanh Hóa) cầm con dao chém vào mặt.
Đang làm việc với chị Hiền tại Phòng Đăng ký đầu
vào (Ban Tiếp công dân TƯ), bất ngờ bà Thuận cầm dao chém vào mặt chị
Hiền, dùng dây điện thoại siết cổ chị nà
** Nguyễn Thị Hoài An và anh Phạm Nhựt Tân là vợ chồng và có một con gái là Nguyễn Anh Thư (SN 2013).
Anh Tân làm nghề phụ hồ
và thường xuyên đi theo công trình nên một tuần chỉ về nhà một lần. Còn
chị An ở nhà chăm sóc con nhỏ và bố ruột bị tai biến nằm một chỗ đã
nhiều năm.
Ngày 15/10/2014, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên anh Tân đe dọa sẽ ly hôn và lấy quần áo bỏ đi lên chỗ làm ở.
Sợ chồng về bắt con đi và nghĩ đến cảnh nhà khó khăn nên An nảy sinh ý định giết con rồi tự tử theo để được bên nhau.
An đi xuống bếp lấy
một con dao rồi vào phòng ngủ chốt của lại. Thấy con gái đang nằm ngủ,
An lấy gối đè mạnh lên mặt cháu Thư. Biết cháu Thư đã chết, An lấy dao
tự sát. Nhưng thấy máu chảy ra ít và sợ không chết được, An liền lấy một
đoạn dây điện rồi treo cổ tự tử.
VOV.VN - Sợ chồng về bắt mất con, An đã dùng gối đè chết con gái ruột và tự tử theo để có thể ở bên nhau.
** Xoay quanh thông tin
trên một số báo mạng cho rằng, cơ quan Công an đã bắt được hung thủ
giết người trong căn biệt thự của đại gia Lương Văn Triêm ở phường 2,
Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, ngày 28/1, Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền
Giang cho biết: thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Hiện nay, cơ
quan điều tra vẫn đang ráo riết điều tra, truy bắt hung thủ.
Trước
đó, một số báo thông tin cho rằng sau khi cơ quan điều tra trích xuất
hình ảnh từ camera trong ngôi biệt thự thì có đoạn clip camera quay được
cảnh hung thủ dùng dao đâm vào người hai nạn nhân rồi cắt cổ cả hai
người ngay trong phòng ngủ ở lầu 2, thông tin này hoàn toàn không đúng,
vì ở lầu 2 của ngôi biệt thự và trong phòng ngủ của 2 nạn nhân không có
lắp đặt camera.
VOV.VN - Công an tỉnh Tiền Giang phủ nhận thông đã bắt được hung thủ sát hại bố mẹ đại gia cà phê ở Cai Lậy, Tiền Giang.
** Người tình trẻ của
diễn viên Phi Thanh Vân được cho là đã rút súng dọa bắn người ở trên
phố. Sự vụ xảy ra tại TP.Phan Thiết vào đầu giờ chiều 27/1.
Công an TP.Phan Thiết
bước đầu đã xác nhận thông tin trên. Người đàn ông rút súng đe dọa được
xác định là ông Nguyễn Bảo Duy (SN 1985, ngụ TP.Phan Thiết), được biết
đến là người tình trẻ của nữ diễn viên Phi Thanh Vân.
Người tình trẻ của diễn viên Phi Thanh Vân được cho
là đã rút súng dọa bắn người ở trên phố. Sự vụ xảy ra tại TP.Phan Thiết
vào đầu giờ chiều 27/1.
** Ngày 27/1, Cơ quan
cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, tạm
giam Trần Đức Vương (36 tuổi), trú tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh
Hòa Bình về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo cơ quan điều tra,
khoảng 16h40 ngày 24/1, Trần Đức Vương điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi,
nhãn hiệu Zace, BKS 29U-9215 đỗ trên lòng đường khu vực phố 7, phường
Đông Thành, thành phố Ninh Bình là khu vực đã có biển cấm đậu đỗ các
loại xe….
Khi Tổ công tác của
Công an phường Đông Thành gồm Thượng úy Đinh Tiến Dũng và Trung úy Hoàng
Cao Linh đến kiểm tra giấy tờ xe và thông báo lỗi vi phạm thì Trần Đức
Vương không chấp hành, không xuất trình giấy tờ xe, Thượng úy Đinh Tiến
Dũng và Trung úy Hoàng Cao Linh kiên quyết yêu cầu thì Vương mới đưa
giấy tờ ra, nhưng khi đồng chí Linh đứng bên đầu xe lập biên bản vi phạm
thì Vương giật lấy giấy tờ, nổ máy phóng đi. Bất ngờ với tình huống xảy
ra, Trung úy Linh chỉ kịp nhảy lên nắp capo và túm được cần gạt nước.
Người tình trẻ của diễn viên Phi Thanh Vân được cho
là đã rút súng dọa bắn người ở trên phố. Sự vụ xảy ra tại TP.Phan Thiết
vào đầu giờ chiều 27/1.
PV/VOV.VN (Tổng hợp)
Rủ nhau tắm hồ, 3 nữ sinh lớp 7 chết đuối
Sau khi tan học, nhóm nữ sinh rủ nhau đi tắm hồ, do không biết bơi, 3 em bị đuối nước tử vong.
Hồ nước xảy ra tai nạn. Ảnh: Kh Uyên/VnExpress
Ông Đặng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Cư
Suê (huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk) cho biết, chiều 28/1, sau giờ tan
học, 5 nữ sinh Trường THCS Ngô Quyền rủ nhau ra khu vực hồ tắm. Lúc sau, chị gái của Nguyễn Thị Thanh nghe
tiếng kêu cứu chạy tới phát hiện 5 học sinh đang chới với dưới nước.
Người chị dùng cây dài đưa ra hồ để kéo các nữ sinh lên nhưng chỉ có hai
em bám vào được. Thanh và hai bạn bị chìm, tử vong. "Nhận được tin báo, hai vợ chồng tôi đang đi
làm liền chạy về mới biết con mình thoát chết. Con bé liên tục gào
khóc", ông Nguyễn Văn Phúc, bố của một nữ sinh thoát nạn, nói. Thầy Nguyễn Thế Anh - Hiệu phó Trường THCS
Ngô Quyền cho biết, các em học sinh khối 7 học buổi sáng. "Mới đây, nhà
trường đã tổ chức tuyên truyền cho các em phòng tránh tai nạn đuối nước
nhưng không ngờ xảy ra vụ việc đáng tiếc", ông nói.
Xe đạp của nhóm nữ sinh ở hiện trường. Ảnh Kh Uyên/VnExpress
Công an huyện Cư M’gar đã có mặt tại hiện trường để điều tra, bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.
Sevdet Ramadan Besim, 19 tuổi, bị cáo buộc lên kế hoạch gắn bom vào chuột túi kangaroo, sơn biểu tượng nhóm khủng bố IS lên trên, thả con vật vào nhóm cảnh sát tại Úc rồi kích nổ.
Besim còn bị cáo buộc có âm
mưu chặt đầu một sĩ quan cảnh sát ở Melbourne vào ngày Anza
25/4 – ngày tưởng nhớ những người đã hi sinh khi quân đội Úc và
New Zealand đổ bộ vào Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ trong Thế chiến I.
Sevdet
Ramadan Besim, 19 tuổi lên kế hoạch dùng chuột túi gắn bom và
sơn biểu tượng khủng bố IS để tấn công cảnh sát Úc
Theo công tố viên, thiếu niên
này đã bàn kế hoạch với một nhóm đối tượng khủng bố ở nước
ngoài, tuy nhiên bị cơ quan tình báo phát hiện kịp thời. Tại tòa án, Besim cho biết y sẵn sàng khủng bố cảnh sát để đổi lấy những phần thưởng khác. Theo thông tin
điều tra, Besim đã lên mạng tìm hiểu về ngày ngày Anzac tại
Melbourne, Úc, hẹn lịch trên điện thoại để chuẩn bị cho vụ tấn
công.
Ngày
Anzac tại Melbourne, ngày tưởng niệm những người hi sinh khi quân
đội Úc và New Zealand đổ bộ vào Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ trong
Thế chiến I
Trước đó, cảnh sát Iraq cũng
phát hiện và triệt phá thành công âm mưu khủng bố quy mô lớn khi thu
giữ được 18 con búp bê nhồi thuốc nổ được chuẩn bị tung ra trong lễ hội
Arbaeen. Những con búp bê bọn khủng bố dự định sẽ tung ra các
con đường dẫn về thành phố thiêng Karbala trong lễ hội Arbaeen của người
Hồi giáo dòng Shia.
Arbaeen là một trong những lễ hội
thiêng liêng nhất của người Hồi giáo Shia. Đây là lễ hội thường niên và
kéo dài trong bốn mươi ngày.Trong lễ hội này có ít nhất 20 triệu người
sẽ hành hương về thành phố Karbala ở miền trung Iraq, khiến nó trở thành
một trong những lễ hành hương đông đảo tín đồ nhất trên Trái Đất.
Hoàng Anh
Vợ con Bầu Đức không có cổ phần trong Hoàng Anh Gia Lai
Trong
năm 2015, Bầu Đức đã tăng sở hữu thêm 5 triệu cổ phần, trong khi vợ và
ba con của ông đều không nắm giữ cổ phiếu nào tại Hoàng Anh Gia Lai.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo quản trị
năm 2015. Theo đó, tính đến hết 2015 Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức sở hữu gần
347,8 triệu cổ phần, tương ứng 44,02%. So với năm 2014, Bầu Đức đã mua
thêm 5 triệu cổ phần với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.
Đáng chú ý, vợ của Bầu Đức là bà Hoàng Thị Ngọc Bích và ba con là Đoàn
Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Nam, Đoàn Hoàng Nam Anh đều không sở hữu bất cứ cổ
phần nào của Hoàng Anh Gia Lai. Tương tự, cha là Đoàn Tiến Quyết cũng
không sở hữu cổ phiếu. Duy nhất có mẹ là bà Nguyễn Thị Thơm còn sở hữu
150.000 cổ phần HAG.
Khác với các đại gia khác trên sàn chứng khoán, thường các thành viên
gia đình sẽ sở hữu ít nhiều cổ phần trong công ty, song Bầu Đức lại
khác. Bên cạnh đó ông khá kín tiếng về chuyện gia đình, vợ con ông chưa
bao giờ xuất hiện trên truyền thông.
Cũng theo báo cáo quản trị, 9 người anh, em ruột của Bầu Đức chỉ nắm
giữ khoảng 7,5 triệu cổ phiếu HAG. Trong đó, người em Đoàn Nguyên Thu sở
hữu lớn nhất với gần 6,5 triệu cổ phần.
Năm 2015, giá cổ phiếu HAG sụt giảm gần 50% từ 20.200 đồng xuống còn
10.400 đồng, khiến tài sản Bầu Đức bốc hơi hơn 3.960 tỷ đồng, các anh em
của ông cũng mất khoảng 74 tỷ đồng. Thị giá HAG vẫn tiếp tục lao dốc
trong những ngày đầu năm 2016, hiện còn 8.300 đồng.
Bạch Dương
Cướp táo tợn đập tủ, hốt 10 lượng vàng trước mặt chủ tiệm
Vụ cướp táo tợn này xảy ra khoảng 14h (28/1) tại tiệm vàng thị xã Tân Uyên – Bình Dương khiến người dân lạnh gáy và bất ngờ.
Người dân xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên – Bình Dương đang bàn tán xôn xao về vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm vàng Huỳnh Hoa xảy ra vào 14 giờ chiều nay, 28/1.
Theo người dân, vào thời điểm trên, họ nghe tiếng hô "cướp" phát ra
từ tiệm vàng Huỳnh Hoa. Sau đó, 2 nam thanh niên vừa cầm búa vừa cầm
vàng tháo chạy từ tiệm vàng này ra đường rồi leo lên 2 xe máy có đồng
bọn chờ sẵn để tẩu thoát.
Tiệm vàng Huỳnh Hoa, nơi xảy ra vụ việc
Ông Lâm Minh Diệu (51 tuổi, chủ tiệm vàng Huỳnh Hoa) cho biết hiện
ông vẫn chưa rõ số vàng bị mất là bao nhiêu nhưng ước tính khoảng 10
lượng vàng hoặc hơn, đa số là dây chuyền và vòng đeo tay.
Theo lời ông Diệu, 2 tên cướp tiệm vàng đi bộ vào tiệm. Dù
thấy ông đang ngồi trong tiệm, chúng vẫn giơ búa đập tủ kính. “Mỗi tên
cầm một cây búa rồi đập tủ và nhanh tay hốt vàng bỏ chạy”, ông kể.
Thấy kẻ cướp bỏ chay, con gái ông Diệu la lên thất thanh rồi đưa cho ông một cây gỗ để tấn công cướp.
Về phần 2 tên cướp, sau khi rời khỏi tiệm vàng liền chạy về phía 2
chiếc xe máy đang chờ sẵn. Thấy vậy, ông Diệu phóng cây gỗ về phía các
đối tượng này.
Tủ kính bị cướp đập vỡ.
Băng cướp liền hô “giết” rồi rồ ga tháo chạy về hướng trung tâm thị xã Tân Uyên.
Theo ông Diệu, nhiều sợi dây chuyền và vòng đeo tay bị rơi trước tiệm khi băng cướp tháo chạy.
Đại tá Trần Văn Thơm, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên cho biết đã cử
lực lượng công an hình sự tích cực điều tra. “Người dân có bất cứ thông
tin nào liên quan xin sớm cung cấp cho chúng tôi để có thể bắt nhanh kẻ cướp tiệm vàng” – đại tá Thơm nói.
Theo Dân Việt
Làm rõ vụ tình trẻ của Phi Thanh Vân rút súng dọa bắn người trên phố
Người tình trẻ của diễn viên Phi Thanh Vân được cho là
đã rút súng dọa bắn người ở trên phố. Sự vụ xảy ra tại TP.Phan Thiết vào
đầu giờ chiều 27/1.
Công
an TP.Phan Thiết bước đầu đã xác nhận thông tin trên. Người đàn ông rút
súng đe dọa được xác định là ông Nguyễn Bảo Duy (SN 1985, ngụ TP.Phan
Thiết), được biết đến là người tình trẻ của nữ diễn viên Phi Thanh Vân.
Theo thông tin ban đầu,
chiều 27/1, ông Duy điều khiển xe ô tô Camry lưu thông tại địa bàn
TP.Phan Thiết. Khi dừng đèn đỏ, xe ông Duy ở phía sau xe ô tô do ông Đỗ
Trọng H (SN 1989, ngụ TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) điều khiển.
Lúc đèn chuyển màu
xanh, ông H vì lý do nào đó, không tiếp tục điều khiển ô tô lưu thông.
Xe ô tô của ông Duy phía sau không thể di chuyển nên bóp còi inh ỏi.
Công an kiểm tra hành chính chiếc xe 51F-254.57 do Nguyễn Bảo Duy điều khiển (Ảnh: Thanh Niên)
Ông
Duy sau đó đã xuống xe với thái độ bực tức, chửi om xòm và được cho là
cầm 1 khẩu súng ngắn, tiến lên trước gần ông H và dọa bắn vào ông này.
Tuy nhiên cả 2 chỉ dừng lại ở việc cự cãi rồi cùng bỏ đi.
Vụ việc gây chú ý của
người đi đường. Nhận được tin báo, Công an địa phương cùng lực lượng
CSCĐ đã có mặt, tiến hành chặn xe của ông Duy một cách thận trọng và
tiến hành khám xét chiếc ô tô này.
Khi bị đưa về cơ quan
Công an, ông Duy có thừa nhận việc dùng khẩu súng công cụ hỗ trợ nhưng
chưa xuất trình được giấy phép sử dụng. Vì ông Duy trình bày lý do cá
nhân nên cơ quan Công an tạm cho ông về để giải quyết; chỉ lập biên bản
thu giữ khẩu súng để xác minh, làm rõ và xử lý.
Được biết ông Duy là
nhân vật khá nổi tiếng, khi sánh vai là người tình trẻ của nữ diễn viên
Phi Thanh Vân. Chiều 27/1 khi bị mời về trụ sở Công an làm việc, ông Duy
có khai báo, là “chồng” của nữ diễn viên này./.
Theo Văn Anh/An ninh Thủ đô
Tài xế tông chết 7 người trong xe Camry lĩnh 11 năm tù
Điều khiển xe khách chạy với tốc độ 106km/h, tài xế
Phương không nhường đường, tông ngang xe Camry và kéo lê suốt đoạn đường
dài khiến cả 7 người trong xe tử vong.
Chiều
28/1, TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tuyên phạt lái xe Lê Nhật Phương
(43 tuổi) án 11 năm tù về tội Vi phạm các quy định điều khiển phương
tiện giao thông đường bộ.
Tài xế Phương (ảnh nhỏ), hiện trường vụ tai nạn
Theo cáo trạng, sáng
29/4/2015, tại đoạn đường tránh Nam Hải Vân giao với Hoàng Văn Thái nối
dài (thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), xe khách giường nằm do
bị cáo Phương điều khiển đi từ Đông Hà tới TP HCM đã bất ngờ tông ngang
chiếc Camry do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi, trú Đà Nẵng) cầm lái.
Xe khách tiếp tục đẩy
xe Camry suốt đoạn đường hơn 100m mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến anh
Hoàng Anh và cả 6 người trên xe Camry thiệt mạng. Các nạn nhân đều trong
cùng một gia đình, có người đang mang bầu. Thời điểm xảy ra tai nạn,
Phương lái xe khách với tốc độ 106km/h, vượt quá quy định.
Cáo trạng cũng nêu rõ, 4
ngày trước khi xảy ra tai nạn, tuyến đường Bà Nà Suối Mơ giao với đường
tránh Nam Hải Vân được UBND Đà Nẵng khánh thành và thông xe nhưng chưa
được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
Tại phiên tòa hôm nay,
luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng đơn vị thi công tuyến đường chưa
thực hiện đúng giấy phép thi công khi chưa sơn gờ giảm tốc, không bố trí
cọc tiêu... Nếu các cơ quan quản lý nhà nước làm đúng quy định thì vụ
việc có thể đã không xảy ra.
Luật sư cũng đề nghị tòa cung cấp tốc độ của xe Camry bị nạn, số người được chở theo quy định để vụ án đảm bảo được khách quan.
Đại diện VKS huyện Hòa
Vang cho hay xe Camry chỉ cho phép chở 5 người. Tuy nhiên tài xế xe
khách Phương không nhường đường cho chiếc Camry nên dẫn đến tai nạn./.
Mẫu máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Nhật Bản. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)
Ngày 28/1, Nhật Bản đã công bố trước các phương tiện truyền thông mẫu
máy bay chiến đấu tàng hình tự sản xuất đầu tiên tại nhà máy của Tập
đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi ở thị trấn Toyoyama, tỉnh Aichi, miền
Trung nước này.
Máy bay này có thân dài 14m và sải cánh rộng 9 và cao 4,5m. Dự kiến, máy
bay sẽ trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi thực hiện
chuyến bay đầu tiên sớm nhất vào giữa tháng 2 tới.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, dự án phát triển máy bay chiến đấu tàng
hình đầu tiên này được bắt đầu trong tài khoá 2009 với chi phí khoảng
39,4 tỉ yen (khoảng 331 triệu USD).
Máy bay có khả năng tàng hình nhờ việc sử dụng sợi carbon có tác dụng
hấp thu sóng radio và làm nhiễu sóng để không phát hiện được máy bay.
Cục Công nghệ, Hậu cần và Mua sắm thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đánh
giá những dữ liệu thu được từ mẫu máy bay này để quyết định vào năm 2018
tự sản xuất hay tham gia vào dự án sản xuất chung với các nước khác.
Loại máy bay này được cho là nhằm thay thế phi đội máy bay F-2 hiện nay của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản./.
Trao thưởng: Coi thường KQ Mỹ-NATO và Thổ Nhĩ Kỳ nên Su-30SM chỉ mang tên lửa R-27?
Quân sự |
4
Sau
khi cân nhắc câu trả lời của các độc giả, chúng tôi quyết định trao
giải cho bạn Trịnh Huy Cần với câu trả lời tại sao Su-30SM của Nga chỉ
mang R-27 dưới đây. Chúc mừng bạn.
Các
máy bay Su-30SM của Nga triển khai ở Syria làm nhiệm vụ hộ tống các máy
bay ném bom và bảo vệ căn cứ chỉ dùng tên lửa R-27 trong khi họ có loại
R-77 hiện đại hơn.
Điều này không phải là do Nga coi thường
không quân Mỹ - Nato hay Thổ Nhĩ Kỳ mà do các yếu tố về đặc điểm chiến
dịch tại Syria và ý đồ chính trị của nước Nga.
Đây là chiến dịch tấn công vào lực lượng
IS và một số nhóm nổi dậy cực đoan tại Syria. Chiến dịch ném bom ở
Syria khả năng sử dụng tên lửa không đối không tầm trung-xa như R-77 là
cực nhỏ.
Nhưng ngược lại, đây là cơ hội để Nga
thể hiện các loại vũ khí hiện đại nhất của mình như bom thông minh
KAB-250, KAB-500, tên lửa dẫn bằng laser Kh-29L, bom phá hầm ngầm
BETAB-500...
Chúng đều là các vũ khí không đối đất ,
còn với tên lửa không đối không , cơ hội được thể hiện là cực kỳ thấp.
IS và các nhóm nổi dậy không có không quân, do đó không có uy hiếp từ
trên không với các máy bay Nga.
Nguy cơ lớn nhất với máy bay Nga là các máy bay của Mỹ- Nato- Thổ Nhĩ Kỳ trên không phận Syria hay vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy vậy, khả năng xảy ra không chiến
giữa các tiêm kích 2 bên là rất nhỏ. Mỹ- Nga cùng thực hiện các chiến
dịch không kích ở Syria, 2 bên không hợp tác với nhau nhưng cũng có cơ
chế liên lạc thông báo cho nhau để tránh va chạm trên không.
2 cường quốc quân sự này đều hiểu nếu
xảy ra chiến tranh hậu quả sẽ vô cùng to lớn, phi công cả 2 bên đều rất
thận trọng khi quyết định tấn công, thường chỉ tấn công khi thấy nguy cơ
bị đối thủ tấn công trước sau khi cảnh báo.
Vụ máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi
xuất phát từ một phần chủ quan của Nga khi cho máy bay cường kích Su-24
đơn độc hoạt động gần biên giới Thổ , nếu có máy bay tiêm kích hộ tống,
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dám manh động.
Sau khi thấy sự giận dữ và trừng phạt
của Nga, chắc chắn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi hành
động.Xung đột trên không nếu xảy ra chủ yếu là ở tầm gần, Nga đã có tên
lửa tầm ngắn R73 đảm nhận.
Ngoài ra với việc Nga triển khai hệ
thống phòng không S-300 và S-400 tại Syria ,bao trùm không phận Syria ,
các nước sẽ không dám liều lĩnh tấn công máy bay Nga.
Ý đồ chính trị: chiến
dịch ném bom Syria của cả Mỹ và Nga đều là nhằm vào IS trong khi lực
lượng này không có không quân nên tên lửa không đối không là nhắm vào
máy bay của các nước khác.
R-77 ưu điểm hơn R-27 ở tầm xa (120 km so với 80 km), radar tích cực hiện đại hơn nên lợi thế khi tấn công chủ động.
Việc Nga trang bị R-27 mà không dùng
R-77 vừa có tính răn đe Nga sẵn sàng đáp trả khi bị tấn công vừa thể
hiện thông điệp với thế giới nước Nga chỉ tự vệ trước máy bay đối phương
mà không có ý định tấn công trước.
Chiến dịch của Nga chỉ nhằm vào IS mà không nhằm vào các nước khác.
Ngoài ra theo Tạp chí National Interest,
các phi cơ chiến đấu của Nga ở Syria đều được trang bị tên lửa
R-27 thay vì loại R-77 hiện đại hơn.
Rất có thể không quân Nga quyết
định đầu tư vào các phi cơ chiến đấu hơn các loại vũ khí phù
hợp để trang bị cho các máy bay mới, một điều thường thấy ở
nhiều nước trên thế giới.
theo Trí Thức Trẻ
Bưởi Diễn chơi Tết hút hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Hải - Văn Cường (Trung tâm Tin tức VTV24)Cập nhật 06:00 ngày 28/01/2016
VTV.vn - Tại TP.HCM, những cây bưởi diễn còn nguyên trái trên cây được
đưa vào chậu cảnh chơi Tết đang thu hút người dân khi lần đầu xuất hiện
tại thị trường này.
Đến xem chưa đầy 10 phút, hai cây bưởi Diễn ghép dù giá tới 23 triệu
đồng nhưng anh Trần Văn Hùng - Quận Thủ Đức vẫn quyết định mua ngay bởi
sự độc và lạ của nó. Anh cho biết: “Nhìn cây sai trái, mà lại nhiều loại
quả trên một cây nên mình quyết định mua”.
Nhiều người dân tỏ ra tò mò và thú vị với loại cây trưng Tết mới này
vì không chỉ có bưởi Diễn trên cây, các nhà vườn còn ghép được Phật thủ
khiến cho cây trở nên rất sinh động.
Theo các chủ cửa hàng, hiện lượng bưởi Diễn
tại TP.HCM không nhiều, chỉ khoảng vài trăm cây với khoảng 10 cửa hàng
bày bán, mức giá trung bình từ 8-30 triệu đồng một gốc cả chậu. Để tạo
ra được một cây bưởi có hình dáng bắt mắt như thế này là cả một sự công
phu.
Ông Hoàng Trọng - Chủ cửa hàng cây cảnh - Quận 10 - TP.HCM cho biết:
“Toàn bộ đều cấy ghép, một cái sẹo mà để liền được thì phải mất ít nhất
hơn hai tháng, sau đó mình tháo ra để nó tiếp xúc với ánh nắng và sống
bền lâu. Nếu bạn chỉ để đơn thuần trái bưởi thì giá bán sẽ không cao,
còn làm cách này thì mỗi trái bình quân phải 300.000 đồng”.
Theo các chủ cửa hàng, những cây bưởi Diễn cũng dễ chăm sóc, khó nhất
chỉ là công đoạn di chuyển trên đường làm sao để tránh rụng quả, long
gốc.
Không chỉ lai ghép bưởi Diễn, các nhà vườn còn lai ghép và đưa cả bưởi da xanh,
năm roi hay bưởi Tân Triều vào chậu để bày bán. Với khả năng có thể
chơi được từ 4-5 tháng, những trái bưởi này đang tạo ra sức hút riêng
với người mua cùng với các loại cây cảnh khác trong dịp Tết này.
Lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp khiến 24 người chết
VOV.VN -Đây là vụ chìm tàu chở người di cư thứ 2 xảy ra trong 2 ngày qua tại khu vực ngoài khơi Hy Lạp.
Ít
nhất 24 người, trong đó có 10 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ lật
thuyền chở người di cư xảy ra hôm nay (28/1) tại khu vực ngoài khơi đảo
Samos của Hy Lạp.
Theo
lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, đã có 10 người khác may mắn được cứu
sống. Hiện chưa rõ trên thuyền có bao nhiêu người vào thời điểm xảy ra
vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo những người được cứu sống, có khoảng 50
người trên chiếc thuyền gặp nạn.
Đây
là vụ chìm tàu chở người di cư thứ 2 xảy ra trong 2 ngày qua tại khu
vực ngoài khơi Hy Lạp. Trước đó, hôm qua, một thuyền chở người di cư
cũng đã bị chìm ngoài khơi đảo Kos của Hy Lạp làm 7 người thiệt mạng.
Hy
Lạp đang phải hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều nước trong khu
vực khi không bảo vệ hiệu quả đường biên giới ở khu vực phía Đông, để
cho hàng trăm nghìn người di cư vào châu Âu qua lãnh thổ nước này. Vào
năm 2015 có hơn 800.000 người di cư đã đặt chân tới các khu vực bờ biển
của Hy Lạp qua Thổ Nhĩ Kỳ./.
Hồng Nhung/VOV - Trung tâm TinTheo Tân hoa xã
Đài Loan khoe loạt vũ khí mới ‘dằn mặt’ Trung Quốc
Cuộc tập trận quân sự quy mô lớn phô diễn loạt vũ
khí mới được Đài Loan tiến hành trong bối cảnh hòn đảo sắp bước vào kỳ
nghỉ tết và sự hung hăng không ngừng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Quân đội Đài Loan diễn tập quy mô lớn trước kỳ nghỉ tết.
Theo
Sputnik, cuộc tập trận quân sự được Đài Loan tiến hành từ ngày 26 - 27/1
trên hòn đảo Kim Môn, một hòn đảo do Đài Loan kiểm soát và nằm ngoài
khơi Trung Quốc.
Trong đó, Tiểu đoàn trinh sát đổ bộ
(ARB) thực hiện các bài diễn tập tấn công bằng dao và dùng thuốc nổ cũng
như giả định tấn công đổ bộ dọc khu vực bờ biển của hòn đảo.
Điểm nhấn của cuộc tập trận lần này là
sự xuất hiện của hàng loạt vũ khí mới được quân đội Đài Loan tự sản xuất
hoặc mua của nước ngoài như súng trường tấn công T-91 và súng trường
bắn tỉa Barrett.
Trong khi đó, Liên đội không quân chiến thuật số 455 thực hiện các bài diễn tập phòng không tại căn cứ không quân Chiayi.
Năng lực hoạt động của phi đội chiến đấu
cơ F-16 trang bị tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và AIM-120
của Đài Loan cũng được phô diễn.
Với khoản đầu tư 111 triệu USD hồi năm
2010 để mua 3 chiếc trực thăng EC225 Super Puma, không quân Đài Loan đã
cho phô diễn khả năng hoạt động của loại máy bay này cùng chiếc trực
thăng Sikorsky S-70C Blue Hawk trong cuộc tập trận.
Ngoài ra, lực lượng hải quân tiến hành
các bài tập trận chống ngầm do hạm đội 124 đảm nhận với sự xuất hiện của
tàu khu trục lớp Kidd và tàu hộ vệ La Fayette cùng sự yểm trợ của trực
thăng S-70C.
Thêm vào đó, chiếc tàu hộ tống mới lớp
Tuo Chiang và Kuang Hua-6 cũng được đưa vào diễn tập và được trang bị
tên lửa chống hạm Hsiung Feng.
AP nhận định cuộc tập trận là nhằm chứng
minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đài Loan trong việc đảm
bảo an ninh cho hòn đảo trước kỳ nghỉ tết.
Đây cũng là hành động đáp trả cuộc tập trận bắn đạn thật được Trung Quốc tiến hành ngay sau cuộc bầu cử của Đài Loan hôm 16/1.
Theo đó, đảng Dân tiến (DPP) của bà Thái
Anh Văn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và đưa bà Thái trở thành
nữ Tổng thống đầu tiên của Đài Loan.
Bà Thái sẽ chính thức nhậm chức vào
tháng Năm tới song ngay trong chiến dịch tranh cử, nữ lãnh đạo đã có
những tuyên bố mạnh mẽ phản đối sự can thiệp của Trung Quốc.
Sau cuộc nội chiến năm 1949, Trung Quốc
và Đài Loan bị chia cắt hai miền và kể từ đó, Bắc Kinh vẫn luôn khẳng
định mục tiêu thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc.
Mới đây, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng
dẫn lời Thiếu tướng nghỉ hưu Luo Yuan cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến
tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc "là hoàn toàn có thể" nếu như Đài Loan
quyết tách khỏi Trung Quốc.
Cuộc diễn tập của Đài loan còn diễn ra
trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên Biển Đông, tuyến đường biển
mang lại giá trị thương mại hơn 5 ngàn tỷ USD/năm, không ngừng gia tăng.
Ngoài việc đơn phương tuyên bố chủ
quyền, Bắc Kinh còn ngang nhiên xây dựng các hòn đảo nhân tạo phục vụ
mục đích quân sự ngay trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hành động phi pháp của Trung Quốc không
chỉ vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nước trong khu vực như
Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Indonesia và Đài Loan mà còn từ
phía Mỹ.
Đây chính là lý do Mỹ quyết định tiến
hành tập trận chung với các nước trong khu vực cũng như triển khai tuần
tra cả trên biển và trên không gần những hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh
xây dựng trái phép nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trên
Biển Đông.
Về phần mình, Trung Quốc vẫn ngang nhiên
khẳng định hành động xây đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa là hợp
pháp và cơ sở hạ tầng trên đảo chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Nội dung được thực hiện qua tham
khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày
10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền
thông thế giới.
Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.
Iran ngày hôm nay đã phát tín hiệu đã yêu cầu các tàu
chiến Mỹ ra khỏi khu vực tập trận của hải quân nước này trên vùng biển
thuộc vịnh Oman.
Hải quân Iran thị uy sức mạnh. Ảnh: Globallookpress
Hãng tin Reuters ngày 27/1 dẫn
nguồn tin từ lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hải
quân Iran đã phát cảnh báo, yêu cầu các tàu chiến Mỹ có mặt ở Vịnh Oman rời khu vực trong thời gian Iran tập trận. Tuyên bố của giới quân sự Iran khẳng định: “Đây là họat động bình thường” Một số nguồn tin khác từ hải quân Iran khẳng định, các tàu chiến Mỹ và máy bay chiến đấu “đã có những động thái khiêu khích”. Vào hôm qua 26/1, Đô đốc Hải quân Iran
Habibullah Sayar cho biết, cuộc tập trận hải quân mang mật danh
“Velayat-94” sẽ bắt đầu từ ngày 27/1, trên vùng lãnh hải Cộng hòa Hồi
giáo Iran tại eo biển Hormuz, vịnh Oman và Ấn Độ Dương. “Cuộc tập trận hải quân quy mô lớn sẽ được
tiến hành theo bốn giai đoạn trong các vùng với diện tích khoảng ba
triệu km2”, Đô đốc Habibullah Sayar cho biết. Mục đích của cuộc tập trận, theo Đô đốc
Sayar là nhằm chứng minh khả năng đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế và an
ninh biên giới trên biển của Iran. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng quân sự chiến đấu, thực hành diễn tập chiến thuật, phóng tên lửa và ngư lôi…
Tiền Phong/Reuters
Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa
VOV.VN - Khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng thử
tên lửa tầm xa, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 27/1 thúc giục Triều Tiên nên
kiềm chế.
Lời kêu gọi
của Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang
xem xét tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 6/1
vừa qua.
Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Dailysignal.
Phát biểu với báo giới tại Seoul, người phát
ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói rằng, Triều Tiên không nên
tiến hành vụ phóng tên lửa tầm xa. Ông nhấn mạnh nếu thực hiện phóng tên lửa,
Triều Tiên sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
và buộc Hàn Quốc phải phối hợp với Mỹ để có những biện pháp đối phó
chung. Trước đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản nói rằng, có khả năng Triều Tiên sắp phóng tên lửa tầm xa. Hãng này dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật
Bản cho biết, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo tầm
xa từ bãi phóng Dongchang-ri, ở phía Tây Bắc Triều Tiên. Nguồn tin dẫn
các phân tích hình ảnh vệ tinh được thực hiện trong những ngày qua và
cảnh báo vụ phóng tên lửa có thể diễn ra sớm nhất trong vòng 1 tuần.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa ra thông tin tương tự về việc các
hoạt động ở bãi phóng tên lửa Dongchang-ri đang được tiến hành một cách
đều đặn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim
Min-seok chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin của các hãng thông tấn,
nhưng ông cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu
liên quan đến khả năng này: “Liên quan đến khả năng phóng tên lửa tầm
xa, thường thì sẽ có một vùng cấm tàu thuyền không chỉ trong lãnh thổ
Triều Tiên mà cả ở vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, hiện Triều Tiên vẫn
chưa ban hành cảnh báo này. Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành một cách
bất ngờ nếu họ tiến hành vụ phóng tên lửa trong tương lai”. Trong khi đó, phía Nhật Bản cũng cho biết,
sẽ tiếp tục theo dõi các động thái từ phía Triều Tiên. Phó chánh văn
phòng nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda nói: “Tôi đã nhận được các thông
tin mới. Chúng tôi vẫn đều đặn thu thập các thông tin liên quan đến các
động thái tên lửa của Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ
với các nước như Hàn Quốc và Mỹ, và đặt trong tình trạng cảnh báo để
bảo vệ các quyết định của Hội đồng bảo an và tuyên bố chung của đàm phán
6 bên”. Dấu hiệu về công tác chuẩn bị cho vụ phóng
tên lửa từ cơ sở Dongchang-ri xuất hiện trong bối cảnh các nước ủy viên
Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét tăng cường trừng phạt Triều
Tiên sau khi nước này tuyên bố thử thành công bom H vào ngày 6/1. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc
Samantha Power hôm qua nhận định, các cuộc thảo luận về dự thảo nghị
quyết siết chặt trừng phạt Triều Tiên đang trở nên phức tạp. Theo bà,
tất cả các bên tham gia cuộc thảo luận đều muốn tính đến cả những tác
động của lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên cũng như các nước khác trong
khu vực. Bà thừa nhận cần có thêm thời gian để đạt
được một điều gì đó "thực sự chắc chắn". Những nhận định này được đưa ra
cùng ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc hội đàm với người
đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở thủ đô Bắc Kinh, trong đó nhất trí áp
đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Triều Tiên. Theo các nhà ngoại giao, vì Trung Quốc hiện
là nước xuất khẩu dầu mỏ chính sang Triều Tiên, nên Mỹ được cho là đã đề
xuất các biện pháp trừng phạt, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ. Tuy
nhiên, Trung Quốc lại quan ngại lệnh trừng phạt này sẽ ảnh hưởng xấu tới
người dân Triều Tiên./.
Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Nhìn lại vụ nổ thảm khốc của tàu con thoi Challenger
Đúng ngày này 30 năm trước, tàu con thoi
Challenger đã phát nổ 73 giây sau khi rời bệ phóng từ Trung tâm vũ trụ
Kennedy (Florida), khiến toàn bộ 7 nhà du hành thiệt mạng. Đây là một
trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Cơ quan Hàng
không Vũ trụ Mỹ (NASA).
Tàu con thoi rời bệ phóng vào lúc 11h38 giờ Mỹ ngày 28/1/1986 từ Trung tâm vũ trụ John F. Kennedy ở bang Florida.
Các phi hành gia trên tàu Challenger: (hàng trước, từ trái sang phải)
Mike Smith, Dick Scobee, Ron McNair. (Hàng sau từ trái sang phải):
Ellison Onizuka, Christa McAuliffe, Greg Jarvis, và Judith Resnik. Trong
số này, phi hành gia McAuliffe được chọn từ 11.000 ứng viên để trở
thành giáo viên đầu tiên bay lên vũ trụ.
Nhưng
Challenger đã phát nổ 73 giây sau khi rời bệ phóng. Vì các vụ phóng tàu
vũ trụ đã trở nên quen thuộc sau các cứ mệnh thành công của NASA nên
người xem theo dõi vụ phóng trực và trên truyền hình đã bị sốc và khó
tin khi chứng kiến vụ nổ.
Challenger
là tàu vũ trụ thứ 2 trong chương trình tàu con thoi của NASA được đưa
vào sử dụng sau tàu con thoi Columbia. Challenger cất cánh lần đầu tiên
ngày 4/4/1983. Nó cất cánh và hạ cánh 9 lần trước vụ nổ ngày 28/1/1986.
Giáo
viên khoa học Christa McAuliffe (giữa) trong quá trình huấn luyện.
McAuliffe dự kiến thực hiện các thí nghiệm và 2 bài giảng từ tàu con
thoi Challenger.
Một
cuộc điều tra sau thảm họa Challenger cho thấy vòng đệm gặp sự cố trên
tên lửa đẩy của Challenger đã khiến con tàu bị nổ tung.
Nhiệt độ vào ngày diễn ra vụ phóng thấp hơn nhiều các vụ phóng trước đó. Mặc dù nhóm "Ice Team" đã nỗ lực suốt đêm để dọn băng nhưng các kỹ sư vẫn tỏ ra lo ngại.
Sau
cuộc kiểm tra cuối cùng, mà khi đó băng dường như đang tan, Challenger
cuối cùng đã được cho phép phóng lên lúc 11h38 trưa ngày 28/1.
Hình ảnh được chụp cho thấy tàu con thoi Challenger phát nổ trên không trung.
Các mảnh vỡ của tàu con theo được trục vớt từ biển sau cuộc tìm kiếm và cứu hộ dài ngày.
Các mảnh vỡ của Challenger được tập hợp tại một nhà kho sau khi được trục vớt từ Đại Tây Dương.
Du
khách đặt hoa tưởng nhớ các phi hành gia tại đài tưởng niệm ở Trung tâm
vũ trụ Kennedy. Sau vụ tai nạn, chương trình tàu con thoi của NASA đã
bị đình chỉ hoạt động trong gần 3 năm.
Trong lúc xuống hồ tắm, do không biết bơi 3 nữ sinh lớp 7 đã bị chết đuối.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk.
Danh tính 3 nữ sinh tử vong được xác định là Lê Thị Nhung, Nguyễn Thị
Thanh, Nguyễn Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Quyền, xã
Cư Suê, huyện Cư Mgar.
Hồ nước nơi 3 nữ sinh tử vong. Ảnh báo Zing
Theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Công an Nhân dân,
vào khoảng 15h ngày 28/1, 5 nữ sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Quyền gồm Lê
Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Thảo
Nguyên, Đặng Thị Ngọc Ánh (13 tuổi, cùng ngụ xã Cư Suê), đến nhà nữ sinh
Thanh chơi.
Tại đây, 5 nữ sinh rủ nhau xuống hồ nước sau nhà Thanh để tắm. Tuy
nhiên, do không biết bơi lại ra nơi nước sâu, nên Lê Thị Nhung, Nguyễn
Thị Thanh và Nguyễn Thị Hồng Nhung đã bị đuối nước. Hai nữ sinh Nguyên
và Ánh may mắn thoát chết.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
H.Yen (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Kiến nghị xử phạt Bệnh viện đa khoa Bình Phước gần 2 tỷ đồng
Cập nhật: 28/01/2016 15:17
Đại tá Lê Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng
chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bình Phước cho biết
đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt hành chính đối với
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước 1,783 tỷ đồng vì có hành vi
chôn lấp, đổ chất thải nguy hại không đúng quy định và xả nước thải vượt
quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra môi trường.
Trước đó, ngày 17/11/2015 đến ngày 20/11/2015, Công an tỉnh Bình
Phước phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bình Phước đã tiến hành kiểm tra Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình
Phước.
Qua đó phát hiện bệnh viện xả nước thải ra môi trường và chôn
lấp, đổ, thải chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên bệnh
viện./.
Theo Đậu Tất Thành/TTXVN
Thưởng Tết giáo viên: Nơi nghìn đô, nơi chỉ tờ lịch
Dân trí Cùng làm một công việc “gõ đầu trẻ” nhưng giáo
viên tại các trường công lập và trường tư đã có sự khác nhau về thu
nhập, còn đối với các trường quốc tế lại còn chênh lệch lớn hơn rất
nhiều. Thế nên cuối năm xuân đến tết về mới có cảnh bi hài “kẻ cười,
người khóc” vì thưởng tết.
Mơ được thưởng vài trăm nghìn
Chuyện giáo viên không có thưởng Tết hay lương tháng 13 là chuyện
“xưa như trái đất” bấy lâu nay. Càng gần Tết, trong khi người người ở
các lĩnh vực khác lại rộn ràng công bố chuyện thưởng Tết thì các thầy cô
giáo lại ngậm ngùi tủi thân. Tuy nhiên, những năm gần đây tại nhiều
trường, một số địa phương thực hiện tốt về tự chủ một phần tài chính
theo Nghị định 43 của Chính phủ để có được khoản thu nhập tăng thêm cho
giáo viên và được ngầm hiểu là thưởng Tết. Theo đó, lãnh đạo trường nào
có tài “khéo léo” trong cân đối thu chi cộng thì khoản dư cuối năm khá
thì chia cho giáo viên, nhân viên cao. Ngoài khoản kết dư từ ngân sách
mỗi năm, trường nào có nhiều nguồn thu phụ từ cho thuê cơ sở vật chất,
căntin, bãi xe… thì cuối năm giáo viên được thưởng nhiều hơn.
Ở vùng sâu, giáo viên chỉ mong thưởng tết vài trăm nghìn (ảnh minh họa)
Tại TP.HCM và một số địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long,
nhờ cân đối thu chi từ ngân sách mà giáo viên cũng được thưởng tầm vài
triệu đồng. Thậm chí như tại TP.HCM, có những trường giáo viên được nhận
không dưới 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn chi ngân sách để
hỗ trợ cho giáo viên dịp Tết 1,2 triệu đồng.
Tuy nhiên không phải địa phương nào giáo viên cũng được hưởng niềm
vui nhờ những khoản thưởng cuối năm. Cô Ngọc Hân, giáo viên ở Bình Dương
chia sẻ rằng “cuối năm nhận được khen thưởng năm học trước cộng thêm
những khoản lặt vặt của học kỳ vừa qua được hơn 1 triệu đồng, cộng thêm
hỗ trợ của tỉnh 1 triệu đồng nữa thành ra Tết chỉ được hơn 2 triệu đồng.
Như vậy, cuối năm được nhận lương tháng 1 và được ứng trước lương tháng
2 nữa cộng lại tất cả chỉ được 10 triệu đồng. Tưởng được lãnh nhiều vậy
nhưng không dám chi tiêu nhiều vì nếu mua sắm tết lỡ có “quá tay” thì
tháng sau sẽ đói”.
Trong khi đó, cô Hồng Hạnh, giáo viên ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai)
tâm sự: “Nhìn sang đồng nghiệp ở TP.HCM nhận thưởng thấy mà ham trong
khi mình làm cả năm trời nhận được tất tần tật chỉ 800.000 đồng cho cuối
năm. Bao nhiêu đó thì chỉ đủ sắm cho con vài bộ đồ mới cộng thêm một ít
bánh mứt cho gọi là Tết”.
Thực tế thì những giáo viên này còn khá hơn các đồng nghiệp ở các
tỉnh khác. Một số trường ở địa bàn vùng sâu, xa thì chẳng ai thèm đến
thầu bãi giữ xe hay căn tin nên chẳng có nguồn nào dư ra thêm để chia
cho giáo viên. Thậm chí nói như thầy Thành, giáo viên ở Nam Định thì “đi
dạy mười mấy năm rồi chưa biết tiền triệu thưởng vào cuối năm là gì.
Năm nay mong có thưởng 100.000 đồng là giáo viên trường mừng lắm rồi”.
Không chỉ vậy, tại nhiều trường ở Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An…,
mức thưởng của giáo viên không khá hơn năm trước khi chỉ là tờ lịch, cân
đường, gói mì chính. Thế nên chuyện thưởng tết với những “người lái đò”
ở những nơi này không phải là đề tài “nóng” để mọi người bàn tán. Giáo viên trường tư, trường quốc tế thưởng vài triệu là thường
Trong khi đó, vào cuối năm các trường ngoài công lập, những trường
quốc tế đều có những khoảng thưởng hậu hĩnh cho giáo viên, nhân viên của
mình. Lãnh đạo một trường THPT tư thục ở quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết
mức thưởng của trường dành cho giáo viên thấp nhất cũng 5,6 triệu đồng,
còn với người có đóng góp và thâm niên thì cao nhất cũng tới 25 triệu
đồng.
Hầu hết các trường tư thục tại TP.HCM đều thưởng lương tháng 13 cho giáo viên (ảnh minh họa)
Đối với khối trường tư thục, năm nào “làm ăn” tốt thì thu nhập của
cán bộ, giáo viên cũng được tăng hơn là chuyện đương nhiên. “Đối với
trường tư, giữ chân người đã cống hiến tốt cho trường không bằng cách
nào tốt hơn là thưởng cao cũng là đáp lại tương xứng với công sức lao
động đã bỏ ra trong năm qua của họ”, vị chủ một trường tư thục cho biết.
Trong khi đó, đối với các trường quốc tế ở TP.HCM, thu nhập hàng
tháng của đội ngũ giáo viên vốn đã cao hơn đồng nghiệp ở các trường công
lập. Hơn thế, cuối năm đội ngũ giáo viên, nhân viên đều được hưởng
lương thứ 13 là điều rất bình thường. Tùy vào sự cống hiến của từng
người mà khoản thưởng cuối năm thấp nhất cũng 5 triệu đồng và cao nhất
có khi lên đến vài ba chục triệu đồng.
Một giáo viên dạy ở trường quốc tế U cho biết năm nay mức thưởng của
trường dao động từ 300 USD đến hơn 1.000 USD tùy vào trình độ, cấp bậc
và đóng góp của mỗi người. Tương tự, ở trường quốc tế A, lương thứ 13
của giáo viên nhận được trung bình cũng hơn 10 triệu đồng/người.
Cùng một công việc nhưng kết quả thưởng cuối năm ở trường quốc tế sẽ
khiến các giáo viên vùng cao, vùng sâu có phần chạnh lòng. Dù vậy,
thưởng Tết có như thế nào thì họ vẫn nhiệt tâm trên bục giảng để cống
hiến công sức, nhiệt tâm với những thế hệ học trò. Có chăng mong rằng sẽ
có lúc sự chênh lệch này sẽ được rút ngắn hơn để những "kĩ sư tâm hồn"
ấy sẽ được ấm lòng khi tết đến.
Hà Minh
Cầu thủ Việt Nam “đối đầu” CĐV chan chát vì HLV Miura
Triệu Mẫn |
5
Chia sẻ:
Trưa nay, đã có thông tin chính thức về việc HLV Miura bị sa thải 2 tháng trước khi kết thúc hợp đồng.
Sau
những tranh cãi nổ ra liên tục về tương lai của HLV người Nhật Bản,
sáng nay (28/1), tại Hội nghị BCH VFF khóa VII diễn ra tại TP.HCM, 11/16
ủy viên BCH (quá bán số ủy viên có mặt) đồng ý VFF chấm dứt hợp đồng
trước thời hạn với HLV Miura.
Đó là kết quả của những làn sóng yêu cầu ông Miura từ chức sau các thất bại tạiVCK U23 châu Á và cả ở các trận giao hữu trước giải.
Vị chiến lược gia người Nhật bị coi không có chiến thuật phù hợp với
ĐT, luôn “giấu bài” và khiến các cầu thủ chơi tệ đi so với tài năng có
sẵn.
Trong suốt thời gian diễn ra VCK U23 châu Á tại Qatar, chứng kiến các
cầu thủ thi đấu, CĐV Việt Nam chẳng thể hài lòng, họ liên tục đòi thay
HLV. Bởi thế, quyết định của Liên đoàn với ông Miura đã không khiến dư
luận quá mức bất ngờ.
Sau khi quyết định sa thải được công bố và đăng tải trước báo giới,
hàng loạt trò cũ của HLV Miura, từ U23 cho đến ĐTQG đều đăng tin chia
buồn và chúc ông thành công trên con đường phía trước.
Huy Toàn
Nam Anh
Duy Khánh
Phi Sơn
Đức Huy
Họ đều là những người đã làm việc cùng ông thầy người Nhật, tất cả
đều dành đến sự tôn trọng, biết ơn và tỏ ra buồn bã, xúc động.
Có lẽ, mặc dù bị sa thải nhưng tình cảm của trò cũ, những người trực
tiếp được mình huấn luyện sẽ giúp HLV Miura an ủi phần nào sau quyết
định hôm nay.
Trong khi đó, NHM Việt Nam lại cực kì vui mừng sau khi biết chiếc ghế
HLV của ĐT Việt Nam đã đổi chủ. “Tin vui nhất trong ngày” – Bạn Công
Bùi phát biểu.
“Đi ở thời điểm này là quá trễ, để người khác làm trước VCK U23 Châu Á
diễn ra chắc có kết quả tốt hơn nhất là về lối chơi, giờ mới đi là trễ
thật” – facebook Nguyen Thanh gay gắt.
“Chắc ai đó sẽ buồn còn tất nhiên tôi là người sẽ mừng” – bạn Trần Quân hào hứng.
"Hết tháng 4 là kết thúc hợp đồng tại sao không để đến thời điểm đó
rồi ra đi luôn đỡ tốn kém có phải hay không? Giai đoạn này đâu có giải
nào đâu mà phải cần thay HLV, sa thải giờ mất 1 tỷ chứ chẳng đùa” –
facebook Bom Truong băn khoăn.
Bên cạnh đó cũng có vài ý kiến đứng về phía Miura và không ủng hộ quyết định của Liên đoàn.
“Vâng, sa thải Miura rồi, chuẩn bị bước vào tình trạng các cầu thủ 60
phút đá, 30 phút ngồi thở à?” – bạn Nguyễn Đình Minh chán nản.
“Tạm biệt ông, dù gì cũng là một con người đầy tâm huyết với bóng đá Việt Nam”- facebook Nam Anh buồn bã.
“Hết HLV nội thất bại lại sang HLV ngoại rồi lại vòng về nội vẫn cứ
là cái luẩn quẩn đổ trách nhiệm cho HLV đó mà không nhìn ra cái sai của
cả nền bóng đá à, trách gì Miura” – bạn Trương Chúc gay gắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét