Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau
VOV.VN - Việc xây dựng Cột cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau có ý
nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử và du lịch, góp phần nâng cao hình
ảnh, cũng như gắn kết gần gũi giữa Thủ đô và người dân Đất Mũi.
Sáng
16/1, UBND thành phố Hà Nội cũng phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức
lễ khởi công công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau. Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ông Phạm Quang
Nghị, chỉ đạo Đảng bộ TP. Hà Nội, ông Lê Thanh Hải, chỉ đạo Đảng bộ
TPHCM, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tới dự.
Công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội gồm có 3
tầng đế và một thân cột. Trong đó, tầng một cao 3,1m, tầng hai cao
3,7m, tầng ba cao 5,1m. Trên ba tầng này là thân Cột Cờ cao 18m. Toàn bộ
chiều cao của Cột Cờ là 33,4m, nếu tính cả cán cờ thì cao tổng cộng là
41,4m.
Ảnh: Nhật Bắc
Việc xây dựng biểu
tượng Cột cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau có ý nghĩa quan trọng về văn hóa,
lịch sử và du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh, cũng như gắn kết gần gũi
giữa nhân dân Thủ đô và người dân Đất Mũi địa đầu phía Nam của Tổ quốc.
Đồng thời, Cột cờ Hà Nội tại đất mũi Cà Mau còn có giá trị khẳng định
chủ quyền lãnh thổ dân tộc, chủ quyền biển đảo quốc gia; gắn bó Bắc Nam
một nhà, cùng chung tiếng nói của Thủ đô và quê hương đất mũi Cà Mau với
bạn bè quốc tế.
Trước
đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ thông xe cầu Hòa Trung
và thông xe đoạn đường kỹ thuật từ cầu Năm Căn đến mũi Cà Mau.
Cầu
Hòa Trung được thiết kế nhằm thay thế phà Hòa Trung hiện tại với tổng
chiều dài toàn tuyến hơn 1.200 mét, trong đó chiều dài cầu trên 600 mét,
đường dẫn dài 660 mét, được xây dựng bằng bê tông cốt thép với tổng vốn
đầu tư khoảng 383 tỷ đồng. Đồng thời, trong sáng nay, Dự án đường Hồ
Chí Minh đoạn Năm Căn đến Đất Mũi qua địa bàn 2 huyện Năm Căn và Ngọc
Hiển, tỉnh Cà Mau cũng được tiến thành thông xe với tổng chiều dài hơn
51 km, có tổng mức đầu tư hơn 3.540 tỷ đồng. Tuyến đường có bề rộng nền
đường 7,5m; bề rộng mặt đường là 6m.
VOV.VN - Việc thông xe kỹ thuật tuyến đường về Đất Mũi, giúp tuyến Quốc lộ 1A giờ chính thức được nối liền một dải.
Việc thông xe cầu Hòa
Trung cũng như thông tuyến đường Đất Mũi đã tạo nên trục giao thông
huyết mạch xuyên suốt trong tỉnh Cà Mau và miền Tây Nam Bộ. Từ nay giao
thông đi lại trở nên thuận tiện hơn, dễ dàng hơn; chấm dứt tình trạng
qua đò, qua phà của người dân như trước đây. Qua đó, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và du lịch, nâng cao đời sống người
dân, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau nói riêng và khu vực
ĐBSCL nói chung.
Phát biểu tại buổi lễ,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng to
lớn của các công trình này. Thủ tướng cho rằng quy mô đầu tư các công
trình tuy không lớn nhưng có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng cả về
kinh tế, quốc phòng, an ninh và văn hóa lịch sử của tỉnh Cà Mau.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ
Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cũng khẳng định đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa thì việc rút ngắn khoảng cách giữa nước ta với các nước
trên thế giới là điều hết sức quan trọng. Chính vì vậy, sự phát triển
nhanh trên lĩnh vực xây dựng mà cụ thể là trong xây dựng cầu đường đã
giúp đất nước đạt được trình độ tiên tiến của khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải
cùng các cơ quan liên quan mà đặc biệt là Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí
Minh cùng các đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công đã làm việc ngày
đêm, vượt qua những khó khăn để 2 công trình này đưa vào sử dụng đúng
tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải huy động các nguồn lực để đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ cho cả nước để làm nền tảng đưa nước
ta sớm trở thành nước công nghiệp.
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Đảng bộ và nhân dân Cà Mau tiếp
tục phát huy lợi cũng như tiềm năng của tỉnh để phát triển xã hội sau
khi các công trình được đưa vào sử dụng. Qua đó, phát triển nhanh hơn
bền vững hơn, cải thiện tốt hơn đời sống của người dân.
Lễ động thổ Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau
Cũng trong sáng nay,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát động lễ khởi công Nhà máy
điện gió khu du lịch Khai Long – Cà Mau. Công trình có tổng vốn đầu tư
trước thuế hơn 5.500 tỷ đồng với tổng diện tích đất và mặt biển trên
thềm lục địa hơn 2.100 ha cách từ đất liền trở ra biển 500 mét. Dự án
được lắp dựng 50 tua-bin gió, công suất mỗi tua-bin 2MW. Đồng thời xây
dựng 27km cầu cáp bê tông cốt thép trên cọc đài cao.
Việc xây dựng dự án còn
mở ra một hướng phát triển mới, thúc đẩy việc phát triển lĩnh vực năng
lượng tái tạo trong đó có nguồn năng lượng gió của Việt Nam. Khi đưa vào
hoạt động góp phần không nhỏ và việc thay đổi diện mạo của tỉnh Cà Mau
nói chung và huyện Ngọc Hiển nói riêng, thu hút được nhiều du khách về
Khu du lịch Khai Long, vui chơi và nghỉ dưỡng tạo công ăn việc làm cho
hàng ngàn người lao động, góp phần tích cực vào sự ổn định an sinh xã
hội và phát triển kinh tế địa phương./.
Hải Phong/VOV-ĐBSCL
Chủ tịch Quốc hội: “Không để lọt vào người không đủ tiêu chuẩn“
VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, người được
giới thiệu ứng cử, tự ứng cử ĐBQH phải chất lượng để chọn ra 500 người
ưu tú, gần dân.
Ngày
16/1, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định chi
tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp
thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong
bầu cử bổ sung.
Về hiệp thương, giới
thiệu người ứng cử, Thường trực Ủy ban Pháp luật – cơ quan thẩm tra dự
thảo Nghị quyết đề nghị cần có quy định cụ thể hơn.
Cơ quan thẩm tra cho
rằng, việc không xác định các mốc thời gian tiến hành hiệp thương trong
bầu cử bổ sung mà giao Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ
chức hiệp thương quy định mốc thời gian tiến hành hiệp thương, giới
thiệu người ứng cử, xây dựng lịch hiệp thương là không phù hợp với quy
định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời có thể dẫn
đến sự tùy tiện, thiếu thống nhất trong việc tổ chức hiệp thương, giới
thiệu người ứng cử ở các địa phương.
Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, liên quan giới thiệu người ứng cử cần quy
trình hiệp thương xem xét điều kiện chặt chẽ hơn, nhất là nhân thân.
“Phải làm rõ để đến khi
ra hội nghị cử tri hỏi thì người chủ trì còn biết mà giải đáp. Đại biểu
phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn để đưa ra bỏ phiếu kín cử tri yên tâm, chứ
không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu mà để lọt vào danh sách là không được”,
ông Nguyễn Sinh Hùng nói.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: 500 đại biểu phải là người ưu tú, gần dân
Chủ tịch Quốc hội yêu
cầu cần có sự tính toán, nhất là tiêu chuẩn Đại hiểu Quốc hội để khi
hiệp thương đảm bảo chất lượng để 896 người giới thiệu cho cử tri là
người đủ tiêu chuẩn, từ đó chọn ra 500 người ưu tú, gần dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội
Tòng Thị Phóng nhất trí với quan điểm trên và đề nghị quy định ngày cụ
thể hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai để tránh tùy tiện, đảm bảo
nguyên tắc rõ ràng, minh bạch.
Còn theo Phó Chủ tịch
Quốc hội Uông Chu Lưu, trình tự thủ tục hội nghị tiếp xúc cử tri, trách
nhiệm người chủ trì, người tự ứng cử cần quy trình chặt chẽ, nếu không
rõ là không được. Vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm cấp ủy thì thể
hiện trong thông tri của Mặt trận Tổ quốc và hướng dẫn của Ban tổ chức
trung ương.
Về hội nghị lấy ý kiến
cử tri nơi công tác, Nghị quyết nêu rõ, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến
của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử đại biểu Quốc
hội, ứng cử đại biểu HĐND (cả người được giới thiệu ứng cử và người tự
ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử công tác hoặc làm việc. Nếu
người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc nơi làm việc thì tổ chức lấy ý
kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.
Về số lượng cử tri và
khách mời tham dự hội nghị lấy ý kiến về người ứng cử, Nghị quyết quy
định như sau: Nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể,
nhưng phải bảo đảm trên 50% tổng số cử tri tham dự;
Nơi có từ 100 đến 200 cử tri thì mời đại diện cử tri tham dự, nhưng phải bảo đảm trên 50% tổng số cử tri tham dự;
Nơi có trên 200 cử tri
trở lên thì tùy vào tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị có
thể chia thành nhiều hội nghị lấy ý kiến đại diện cử tri, sau đó tổng
hợp kết quả, nhưng phải bảo đảm có trên 50% tổng số cử tri của cơ quan,
tổ chức, đơn vị đó tham dự.
Ủy ban thường vụ Quốc
hội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu
quan tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc
hội ký ban hành các nghị quyết trên để kịp thời phục vụ cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.
Ngọc Thành/VOV.VN
Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã đạt được 2 mục tiêu quan trọng
Một phụ nữ Syria mang quốc kỳ nước này có hình chân dung của Tổng thống Assad (Ảnh: AFP)
Chuyên gia Suchkov nhấn mạnh: “Mục tiêu đầu tiên là Moscow không còn
bị cô lập nữa sau khi tất cả các nước tham gia chống khủng bố đều hướng
về phía Nga. Điều này cho thấy một thực tế rõ ràng là nếu hợp tác với
Nga sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn rất nhiều, cả về chính trị lẫn tác
chiến, thay vì cô lập Nga”.
Hàng rào cô lập Nga được Mỹ lập ra sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng tại
Ukraine, theo chuyên gia Nga. Tuy nhiên, sự chủ động của Moscow trên
chiến trường Syria đã giúp triệt tiêu những toan tính nhằm loại bỏ Nga
với tư cách là một đối tác quan trọng trên mặt trận chống khủng bố.
Về mục tiêu thứ hai đạt được, vị chuyên gia Nga chỉ rõ: “Các nỗ lực
của Nga đã thành công trong việc chuyển đổi quan điểm của giới lãnh đạo
tại các nước phương Tây về vấn đề Tổng thống Assad, đặc biệt trong lúc
đang gia tăng thách thức từ tổ chức khủng bố IS”.
“Trong khi vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris và vụ xả súng kinh
hoàng tại California vào cuối năm ngoái đã khiến thế giới nhận ra rằng
IS mới là thách thức, thì chiến dịch quân sự của Moscow tại Syria đã
định vị Nga mới là quốc gia đi đầu trong chiến dịch chống khủng bố IS”,
vị chuyên gia Nga phân tích.
Chiến lược của Washington tại Syria trước đó là xoanh quanh vấn đề
Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm cho tình trạng bạo lực kéo dài 5
năm qua tại quốc gia Trung Đông và chính vì điều này mà ông Assad không
được tham gia vào tiến trình chính trị định vị tương lai cho Syria. Theo
quan điểm của Washington, việc loại bỏ ông Assad là bước đi đầu tiên và
quan trọng, .
Tuy nhiên, Moscow từ lâu đã chỉ ra rằng lập trường trên sẽ phản tác
dụng. Những diễn biến gần đây cho thấy giới lãnh đạo Mỹ đã dần thay đổi.
Điệp khúc “Assad phải ra đi” đã lắng dịu. Yêu cầu Tổng thống Syria phải
từ chức cũng đã không được nhắc đến trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc, nghị quyết nhằm dọn đường cho tiến trình hòa bình
lâu dài cho Syria.
Nhận định về số phận ông Assad, đầu tuần này cựu Bộ trưởng Quốc phòng
Mỹ Chuck Hagel đã phát biểu với Hội đồng Đại Tây Dương rằng chính quyền
Obama đã tự “gây khó” cho chính họ trong chính sách về vấn đề Syria với
lập trường “Assad phải ra đi”.
Ông Hagel cũng cho rằng Tổng thống Syria chưa bao giờ là kẻ thù của Mỹ.
Vũ Duy
Theo National Interest, Sputnik
Video: RT
Khủng bố IS ‘gõ cửa’ Đông Nam Á
TPO - Điều mà người dân Đông Nam Á lo ngại nhất
cuối cùng cũng đã xảy ra: “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã bước vào ngưỡng
cửa khu vực. Vụ nổ liên hoàn làm rung chuyển thủ đô Jakarta của
Indonesia hôm 14/1 có thể là cảnh báo đầu tiên của tổ chức khủng bố này
đối với hệ thống an ninh các quốc gia Đông Nam Á.
Indonesia rúng động sau vụ tấn công khủng bố liên hoàn hôm 14/1. Ảnh: Reuters
Trên thực tế, mối lo về sự hiện diện của IS ở Đông Nam Á xuất hiện trước thời điểm xảy ra vụ khủng bố ở Jakarta từ nhiều tháng trước.
Tại Diễn đàn An ninh châu Á Đối thoại Shangri-La tháng 5/2015, Thủ
tướng Singapore Lý Hiển Long từng cảnh báo nguy cơ Đông Nam Á có thể trở
thành trung tâm tuyển mộ quan trọng cho IS, với hơn 500 người Indonesia
và hàng chục công dân Malaysia được xác định đã gia nhập nhóm khủng bố
này.
Thủ tướng Singapore thừa nhận IS tại Iraq
và Syria tăng cường các hoạt động ở Đông Nam Á hiệu quả đến nỗi chúng
đã có những nhóm khủng bố được tuyển mộ từ Indonesia, Malaysia và
Singapore.
Theo một nghiên cứu mới công bố của tổ chức quốc tế Pew, cứ 10 người
Malaysia thì có một người ủng hộ IS. Tháng 4/2015, chính quyền Malaysia
bắt 17 nghi phạm khủng bố, gồm hai người vừa trở về từ Syria, dính líu
tới âm mưu tấn công Kualar Lumpur.
Trước đó 3 tháng, Malaysia bắt giữ 120 người nghi liên quan tới IS hoặc tìm cách du lịch Syria hay Iraq để gia nhập khủng bố.
Trước khi xảy ra sự kiện hôm 14/1, bản thân giới chức Indonesia nhiều
tuần liền cũng liên tục phát lệnh cảnh báo ở mức cao và bắt giữ nhiều
kẻ tình nghi có liên hệ với IS.
Mới đây nhất, ngày 10/1, bốn nhóm cực đoan Philippines, trong đó có
tổ chức khủng bố khét tiếng Abu Sayiaf, đã tuyên thệ trung thành với thủ
lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi, bầu ra lãnh đạo chi nhánh IS ở
Philippines là Isnilon Hapilon, đồng thời công bố thiết lập trên đảo
Mindanao của Philippines một tiểu “Caliphate” (Vương quốc Hồi giáo).
Trước các nhóm cực đoan Philippines, có tới 30 nhóm khủng bố ở một số
quốc gia Đông Nam Á khác cũng đã cam kết trung thành với IS.
Trong bối cảnh các lực lượng IS bị tấn công và truy đuổi ở Syria và
Iraq, thì Đông Nam Á, trung tâm Hồi giáo lớn thứ hai thế giới sau khu
vực Trung Đông với hơn 250 triệu tín đồ, được coi là “miền đất hứa” tiếp
theo nuôi dưỡng tham vọng của IS.
Chưa khi nào, vấn đề an ninh Đông Nam Á lại trở nên cấp thiết trước mối đe dọa mang tên IS như thời điểm này.
Công Phượng, Xuân Trường và ký ức đẹp trước Australia
Dân trí Vào các năm 2013 và 2014, lứa U19 Việt Nam với
nòng cốt là những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường đã đánh bại U19
Australia đến 2 lần, ở vòng loại giải U19 châu Á và giải vô địch U19
Đông Nam Á.
Hiện tại thì Công Phượng và Xuân Trường đều là những ngôi sao
hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay. Vẫn còn những tranh cãi về
những đóng góp chuyên môn thực sự của các cầu thủ này cho đội tuyển,
nhất là Xuân Trường, nhưng nói về mức độ nổi tiếng, họ chắc chắn là
những người nổi tiếng nhất.
Trong liên tiếp 2 năm 2013 và 2014, lứa U19 Việt Nam mà nòng cốt là
Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Đông Triều… từng đánh bại
U19 Australia đến 2 lần. Lần đầu với tỷ số khó tin 5-1 ở vòng loại U19
châu Á, được tổ chức tại Malaysia.
Công Phượng (10) từng có những ký ức rất đẹp với bóng đá Australia
Lần thứ nhì là chiến thắng sát nút 1-0 trên sân Mỹ Đình năm 2014, với
bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng: Đi bóng qua hàng loạt hậu vệ đội
bóng xứ chuột túi, trước khi sút vào góc xa ghi bàn.
Đấy cũng là những dấu ấn đẹp để nhiều người hâm mộ đặt niềm tin rằng
đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay với Xuân Trường đá tiền vệ tổ chức và
Công Phượng đá tiền đạo, sẽ tạo nên những thành tích tương tự, khi U23
Việt Nam đối diện với U23 Australia tối 17/1.
Về cơ bản, cả Công Phượng lẫn Xuân Trường đều giữ được những phẩm
chất được coi là ưu điểm của họ, đó là kỹ thuật và sức sáng tạo, trong
khi về cơ bản, bóng đá Australia trước giờ vẫn thế: Nhanh, khỏe, nhưng
xoay trở chậm, nhất là trong phạm vi hẹp. Thành ra, nhiều người hy vọng
những gì mà các cầu thủ nổi bật nhất của bầu Đức từng làm được cách nay 2
– 3 năm sẽ lại tái hiện.
Dù vậy khác biệt giữa đội tuyển U19 Australia của 2 – 3 năm trước, so
với đội tuyển U23 Australia bây giờ, theo ông Dương Vũ Lâm (cựu phó chủ
tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, cựu trưởng đoàn U19 Việt Nam năm
2014), thì: “Tầm 19 tuổi, cầu thủ Australia chủ yếu là học sinh, trong
khi ở tuổi 23, họ đã thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí đá chuyên nghiệp ở
châu Âu, nên tư duy chơi bóng, ý thức kỹ - chiến thuật rất khác nhau”.
Đấy cũng là khác biệt lớn mà những Công Phượng, Xuân Trường hay các
cầu thủ U23 Việt Nam cần phải vượt qua. Từ giai đoạn 19 – 23 tuổi, những
cầu thủ của các nền bóng đá lớn phát triển với tốc độ chóng mặt, trong
khi cũng trong giai đoạn này, phần lớn các cầu thủ nội lại tiến rất chậm
về mặt tư duy chơi bóng.
Kim Điền
Lưu thông qua cây cầu vượt thép “khủng” nhất Thủ đô thế nào?
Dân trí Sau khoảng 2 năm thi công, ngày 18/1 tới, cây
cầu vượt dài hơn 800m, dành cho 6 là xe cơ giới nối đường 5 kéo dài với
đường Nguyễn Văn Linh sang cầu Đông Trù ra sân bay Nội Bài chính thức
được thông xe.
Ông Nguyễn Xuân Tâm – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội vừa ký quyết
định phân luồng, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua
khu vực nút giao thông Trung tâm quận Long Biên.
Theo đó, bắt đầu từ 11h ngày 18/1, các phương tiện lưu thông theo
hướng đi thẳng từ cầu Đông Trù đến Quốc lộ 5 và ngược lại lưu thông qua
Cầu vượt Trung tâm quận Long Biên.
Ngày 18 tới, Hà Nội chính thức thông xe cầu vượt qua Trung tâm tâm quận Long Biên
Các phương tiện như xe container, xe có tải trọng trên 10 tấn lưu
thông từ Quốc lộ 5 có nhu cầu hướng trung tâm Hà Nội hoặc Cầu Chui đi
theo hướng nút giao Quốc lộ 5 – Vành đai 3 trên cao đi cầu Thanh Trì
hoặc nút giao Quốc lộ 5 - Vành đai 3 trên cao đi Quốc lộ 18.
Tất cả phương tiện giao thông còn lại lưu thông từ Quốc lộ 5 đi trung
tâm thành phố hoặc Cầu Chui đi theo hướng đường Nguyễn Văn Linh – đường
Việt Hưng – đường 30m (ngõ 78 Ngô Gia Tự) – đường Ngô Gia Tự - Cầu Chui
hoặc cầu Đuống.
Các hướng giao thông khác qua khu vực nút giao Cầu Chui lưu thông
bình thường theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo,
sơn kẻ đèn tín hiện giao thông tại khu vực nút giao.
Nút giao Trung tâm quận Long Biên là khu vực thường xuyên ùn tắc kéo
dài. Để giải quyết tình trạng đó, tháng 5/2014, Hà Nội chính thức khởi
công cầu vượt bắc qua nút giao Trung tâm quận Long Biên có chiều dài
khoảng 800m, với 6 làn xe cơ giới đi từ đường 5 sang đường Nguyễn Văn
Linh qua cầu Đông Trù ra sân bay quốc tế Nội Bài.
Quang Phong
Chuyện tình đáng ngưỡng mộ của Celine Dion
Dân trí Trong nền công nghiệp giải trí, rất hiếm những
cặp đôi gắn bó với nhau và dành tất cả sự tận tụy cống hiến cho nhau
trong suốt cuộc đời, nhưng đó chính là những gì Celine Dion và người
chồng hơn cô 26 tuổi - Rene Angelil - đã làm được.
Mới đây, khi người hâm mộ biết tin chồng của
Celine Dion - ông Rene Angelil - đã qua đời ở tuổi 73 vào ngày 14/1 vừa
qua, câu chuyện tình đẹp của cặp đôi lại được quan tâm hơn bao giờ hết.
Họ gặp nhau lần đầu khi Celine Dion 12 tuổi còn Angelil 38 tuổi.
Sau nhiều năm gắn bó với nỗ lực xây dựng sự nghiệp và cuộc sống gia
đình cùng nhau, cặp đôi đã có một cuộc hôn nhân bền chặt trong suốt 21
năm cho tới tận những ngày tháng cuối cùng khi Angelil chiến đấu với căn
bệnh ung thư. Hãy cùng nhìn lại những thăng trầm trong cuộc tình đẹp lãng mạn của Celine Dion và chồng:
Thập niên 1980: Phát hiện tài năng
Sau khi một trong 13 người anh chị em của Celine Dion
gửi băng ghi âm giọng hát của cô em gái 12 tuổi Celine tới cho Angelil,
nhà quản lý nổi tiếng trong giới âm nhạc Canada thời bấy giờ đã mời cô
bé tới gặp mình để thử giọng.
Celine vẫn nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ Rene: “Khi tôi hát,
Rene đã khóc. Tôi hiểu rằng mình đã hát rất tốt”. Năm 1981, Angelil thậm
chí đã thế chấp nhà để có tiền thực hiện album đầu tay cho Celine, sau
đó, ông đã đưa cô bé Celine và mẹ của cô đi tour vòng quanh Canada, Nhật
Bản và Châu Âu.
Năm 1987: Chuyện tình bí mật
Khi Celine Dion 19 tuổi, cô và Angelil đã có những
cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên (dù sau này cô thú nhận rằng họ đã bắt
đầu hẹn hò bí mật từ khoảng một năm trước đấy). Celine Dion đã không nói
gì về cuộc tình của họ cho công chúng biết cho tới tận 5 năm sau thông
qua một dòng đề trên bìa album “The Color of My Love”.
Angelil cho biết: “Tôi đã rất sợ cách mọi người nghĩ về chúng tôi”,
nhưng Celine thì không hề ngần ngại: “Khi bạn đang yêu, bạn muốn hét lên
cho cả thế giới cùng biết”.
Năm 1994: Hôn lễ tuyệt đẹp
Họ đính hôn năm 1991, dù vậy, tại thời điểm đó cuộc
tình của cặp đôi vẫn còn là một bí mật đối với công chúng. Thoạt tiên,
mẹ của Celine Dion rất phản đối tình yêu của cô. Celine Dion cũng rất
hiểu nỗi lòng của mẹ:
“Chuyện này rất khó chấp nhận đối với mẹ tôi. Khi tôi kể cho mẹ biết
rằng tôi đang yêu Rene, mẹ tôi đã cố gắng bằng mọi cách dập tắt tình yêu
đó. Thoạt tiên tôi rất thất vọng và tức giận bởi mẹ khăng khăng rằng
người đàn ông này đã thất bại hai lần trong hôn nhân, lại có 3 người con
riêng, Rene chắc chắn là người không có trách nhiệm… Thế rồi cuối cùng
cả gia đình tôi lại yêu quý anh ấy và mẹ chẳng còn lựa chọn nào khác là
phải chấp nhận”.
Cuối cùng, cặp đôi tổ chức một hôn lễ xa hoa tại thánh đường vào ngày
17/12/1994. Hôn lễ của họ đã được truyền hình trực tiếp trên màn ảnh
nhỏ Canada.
Năm 1995: Những niềm vui của cặp đôi mới cưới
Sự nghiệp của Celine Dion tiếp tục thăng hoa. Đây là
tin vui cho cặp đôi cũng đồng thời là những đối tác lâu năm trong sự
nghiệp của nhau.
Năm 1997: Ngập tràn giải thưởng và một bài hát kinh điển
Nhạc phẩm “Beauty and the Beast” do Celine Dion thể
hiện đã giành được giải Oscar và Grammy hồi năm 1991, đến năm 1997, cô
lại có thêm một bản hit đình đám nữa, một nhạc phẩm nổi bật nhất trong
sự nghiệp ca hát của cô - “My Heart Will Go On” trong phim “Titanic”.
Celine Dion đã nhận được giải Oscar cho Bài hát trong phim hay nhất cùng
với bản tình ca bất hủ này.
Beauty and the Beast - Celine Dion & Peabo Bryson
Năm 1998: Nỗi buồn ập đến
Năm 1998, cặp đôi Celine và Angelil phải đón nhận tin
sét đánh rằng Angelil bị ung thư vòm họng. Dù sự nghiệp đang lên, Celine
Dion quyết định dừng lại một thời gian để tập trung vào cuộc sống gia
đình và chăm sóc cho chồng. Nhìn lại những năm tháng hôn nhân của mình,
cặp đôi khẳng định họ đã trải qua những giai đoạn khó khăn:
“Cũng có những khi chúng tôi căng thẳng với nhau. Cuộc sống gia đình
không bao giờ đơn giản, nhưng ngoài ra, chúng tôi còn là những đối tác
công việc của nhau, cùng nhau giải quyết những áp lực đến từ các tour
diễn, đêm nhạc… Đã áp lực lại càng áp lực hơn, vì vậy, cần rất nhiều nỗ
lực để vun đắp cho cuộc sống gia đình”.
Năm 2000: Hạnh phúc nối dài
Angelil chiến thắng căn bệnh ung thư hồi năm 2000. Cặp
đôi kỷ niệm sự kiện trọng đại này bằng cách… cưới thêm lần nữa. Nhớ về
hôn lễ lần hai đó, Celine Dion nói rằng: “Nó giống như một show diễn
vậy, và chúng tôi là những người làm show”.
Năm 2001: Chào đón con trai
Sau nhiều năm kiên trì thực hiện những liệu pháp chữa
trị hiếm muộn, cuối cùng Celine Dion đã có được cậu con trai đầu tiên
Rene Charles, chào đời ngày 25/1/2001. Cặp đôi đã làm lễ rửa tội cho con
trai tại cùng một nhà thờ nơi họ đã từng tổ chức hôn lễ.
Năm 2002: Trở lại sân khấu
Cuối cùng, Celine Dion đã sẵn sàng để tiếp tục sự
nghiệp, Angelil đã khỏe lại để đồng hành cùng cô. Năm 2002, Celine cho
ra mắt album “A New Day Has Come”. Cuộc sống lại tràn đầy niềm vui và
hạnh phúc trở lại đối với cặp đôi.
Năm 2007: Vẫn luôn học cách yêu
Trong những năm tháng gắn bó, vợ chồng Celine Dion
cũng giống như bất cứ cặp vợ chồng nào khác, họ đã phải học lại… cách
yêu trong những giai đoạn mới của cuộc hôn nhân:
“Có những bài học mà tất cả các cặp đôi đều phải học để giữ gìn hạnh
phúc của mình. Chúng tôi học cách cười với nhau sau tất cả mệt mỏi, học
cách đùa tếu, trêu chọc nhau. Chúng tôi muốn cuộc hôn nhân của mình kéo
dài mãi mãi. Hãy nói chuyện phiếm về bất cứ điều gì và bạn sẽ thấy như
thể mình vẫn đang trong tuần trăng mật”.
Năm 2010: Chào đón cặp sinh đôi
Sau nhiều liệu pháp điều trị, Celine và Angelil hạnh
phúc chào đón thêm cặp sinh đôi 2 trai - Nelson và Eddy vào ngày
23/10/2010. “Phần thưởng lớn nhất cho tôi là những đứa con. Nếu bạn chưa
làm mẹ, bạn sẽ không thể hiểu mình đang bỏ lỡ điều gì. Làm mẹ cho bạn
hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, đây cũng là việc quan trọng nhất. Ai
buồn quan tâm xem mọi người có còn yêu mến tôi - một ca sĩ - hay không,
khán giả chắc chắn sẽ luôn tìm thấy những giọng ca mới và thực tế là
cũng luôn có những gương mặt mới xuất hiện. Nhưng đối với các con của
mình, tôi luôn là người không thể thay thế, luôn là người tuyệt vời
nhất” - Celine chia sẻ.
Năm 2013: Đối diện với bệnh tật một lần nữa
Cặp đôi Celine và Angelil đã rất suy sụp khi họ phát
hiện ra Angelil đã bị tái phát những tế bào ung thư. Angelil lại phải
trải qua những ca phẫu thuật. Năm sau, Celine Dion lại tạm rời xa sân
khấu để chăm sóc cho chồng.
Năm 2015: Cuộc chiến cuối cùng
Tháng 8/2015, Celine Dion trở lại biểu diễn trong khi
tình trạng sức khỏe của Angelil vẫn tiếp tục xấu đi. Chính Angelil đã
muốn Celine trở lại biểu diễn, nữ ca sĩ chia sẻ: “Nhiệm vụ lớn nhất của
tôi lúc này là nói với chồng mình rằng rồi chúng tôi sẽ ổn. Tôi sẽ chăm
sóc cho các con. Anh ấy sẽ quan sát chúng tôi từ một góc nhìn khác”.
Angelil, 73 tuổi, đã phải ăn bằng ống xông trong 2 năm và Celine Dion
đã cố gắng mạnh mẽ trong suốt thời gian bệnh tật kéo dài của chồng:
“Rene đã nói với tôi rằng anh ấy muốn chết trong vòng tay tôi. Chắc
chắn! Tôi sẽ ở bên anh ấy và anh ấy sẽ chết trong vòng tay tôi”.
Năm 2016: Nói lời tạm biệt
Ngày 14/1, Celine Dion nói lời tạm biệt cuối cùng với
chồng khi Rene Angelil, 73 tuổi, qua đời sau một thời gian dài chiến đấu
với căn bệnh ung thư, ông để lại cho Celine Dion 3 người con trai:
Rene-Charles 14 tuổi, cặp sinh đôi Nelson và Eddy 5 tuổi.
Celine Dion - The Power Of Love
Bích Ngọc
Theo Harper’s Bazaar
Thanh Hóa: 3 người trong gia đình bị xe bồn cán tử vong
00:10:00 17/01/2016
Trên đường từ quê lên thành phố Thanh Hóa khám bệnh, 3 người thân trong gia đình thiệt mạng dưới gầm xe bồn.
Vào khoảng 15h ngày 16/1 trên đường
tránh QL1A, đoạn qua P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai
nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.
Theo
một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: "Vào thời điểm trên,
chị Lê Thị Thắng (SN 1976, trú tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) điều
khiển xe máy Honda Air Blade mang BKS 36F5 – 088… chở thêm một phụ nữ
khoảng trên 60 tuổi và một bé trai 7 tuổi di chuyển theo hướng từ TP
Thanh Hóa đi thị trấn Quảng Xương. Khi đến địa phận phố Thành Yên, P.
Quảng Thành, TP Thanh Hóa thì và chạm với xe bồn (loại xe ô tô chở xăng
dầu) mang biển kiểm soát 38C – 000…".
Sau cú va chạm, chiếc xe bồn
chạy với tốc độ khá cao đã cuốn xe máy cùng 3 người vào gầm, đồng thời
kéo lê khoảng 50m. Hậu quả khiến cả ba người ngồi trên xe máy tử vong
tại chỗ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến 3 người tử vong
Nhận
được tin báo, Công an TP Thanh Hóa, Phòng CSGT Công an tỉnh đã cử lực
lượng tới hiện trường vụ tai nạn, đồng thời triển khai công tác giải tỏa
ùn tắc giao thông.
Được biết 3 nạn nhân tử vong là 3 người trong
một gia đình, lúc bị nạn các nạn nhân đang trên đường từ quê lên Bệnh
viện Phụ Sản Thanh Hóa, khi đi đến địa điểm trên thì gặp nạn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Dân trí Đà thăng tiến của bà Thái Anh Văn trên chính
trường được tin là nhanh hơn bất kỳ chính trị gia nào tại Đài Loan. Bà
trở thành Chủ tịch đảng Dân tiến năm 2008 và sẽ trở thành nữ lãnh đạo
đầu tiên của Đài Loan sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử
hôm nay.
Theo tờ South China Morning Post tại Hồng Kông, bà Thái Anh Văn mới chỉ gia nhập đảng Dân Tiến 11 năm trước.
Bà Thái Anh Văn đã đắc cử lãnh đạo Đài Loan (Ảnh: economictimes)
Đà thăng tiến của bà trên chính trường được tin là nhanh hơn bất kỳ
chính trị gia nào tại Đài Loan, kể từ khi hòn đảo này có chính quyền
riêng. Chỉ 16 năm trước, bà vẫn còn là một nhân viên phụ trách các mối
quan hệ với Trung Quốc đại lục, và không mấy liên quan đến vấn đề hệ
trọng của đảng.
Thành công nhanh chóng của bà Thái trên con đường làm chính trị khiến
nhiều người bất ngờ. Sinh ra trong một gia đình khá giả, nữ chính trị
gia 59 tuổi, nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm chỉ thực sự tham gia chính
trị năm 2000, khi được cựu lãnh đạo Trần Thủy Biển chọn làm chủ tịnh Hội
đồng Các vấn đề đại lục. Tại thời điểm đó bà thậm chí còn chưa là thành
viên đảng Dân Tiến (DPP).
4 năm sau, bà Thái trở thành một trong những ứng viên của DPP, trong
cuộc bầu cử đại biểu nghị viện 2004. Và bà đã đắc cử. Cựu nữ giảng viên
ngành luật, người từng tốt nghiệp cao học tại Anh và Mỹ, sau đó nhanh
chóng thăng tiến trong nội bộ đảng, rồi trở thành nhân vật số hai trong
nội các Đài Loan năm 2006.
Dù vậy, thời gian DPP nắm quyền tại Đài Loan nhanh chóng kết thúc năm
2008, khi họ thất bại trong cuộc bầu cử năm 2008, còn ông Trần Thủy
Biển bị kết tội tham nhũng.
Khi triển vọng của DPP suy yếu, bà Thái trở thành nhân tố đoàn kết trong đảng, và được bầu vào ghế chủ tịch năm 2008.
“Tại thời điểm đó, không ai muốn trở thành lãnh đạo đảng bởi đó là
nhiệm vụ quá nặng nề, khi mọi thứ dường như đổ vỡ”, một trong những trợ
thủ thân cận của bà Thái chia sẻ. Từng bước một, bà đã thành công trong
việc chấn hưng DPP, một phần cũng nhờ vào thất bại của ông Mã Anh Cửu
khi lãnh đạo Quốc Dân Đảng lúc đó.
Trước cuộc bầu cử, bà Thái đã được đánh giá là có triển vọng cao nhất giành chiến thắng (Ảnh: WSJ)
Bà Thái có vẻ ngoài mềm mỏng, nhưng là người không nhân nhượng đối
với những vấn đề bà đã quyết, các thành viên DPP chia sẻ. Từ khi trở
thành lãnh đạo đảng, bà cũng cởi mở hơn nhưng đồng thời mạnh mẽ hơn, họ
cho biết.
Trước đó bà được xem là người trầm lặng và ngại tiếp xúc báo giới.
Nhưng bà đã trở thành một chủ tịch đảng mạnh mẽ và thân thiện. Thích lái xe một mình
Cá tính trầm lặng của bà Thái được tin là xuất phát từ mẹ, bà Chang Chin-feng. Theo tờ Businessweek của
Đài Loan, cha bà Thái là ông Tsai Chieh-sheng có tới 4 vợ và bà Chang
là một trong số đó. Là con út trong gia đình có 11 anh chị em, bà Thái
được cha thương yêu nhất.
Các đồng nghiệp cũ của bà trong DPP khẳng định bà thích tự lái xe, và
có lần từng lái xe từ Đài Bắc tới huyện Pingtung ở phía nam, cách đó
400km, chỉ để dự một buổi họp của chính quyền.
Thường xuất hiện với mái tóc ngắn chấm vai, màu đen, không trang
điểm, bà Thái đến nay chưa kết hôn và cũng vì vậy từng bị cựu chủ tịch
DPP Shih Ming-the cáo buộc là người đồng tính nữ.
Việc Thái không trực tiếp phản bác cáo buộc khiến những tin đồn ngày
một lan rộng, nhất là sau khi bà công khai ủng hộ kết hôn đồng giới.
Truyền thông Đài Loan sau đó mới đưa tin bà Thái từng có bạn trai tại
Mỹ, nhưng người này thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô. Kể từ đó đến
nay, không có thông tin nào về mối quan hệ tịnh cảm của vị nữ chủ tịch
DPP với bất kỳ ai khác ở Đài Loan.
Bà được xem như người ủng hộ mạnh mẽ cho cá tính đặc trưng của Đài
Loan. Bà đã giúp dự thảo cái gọi là lý thuyết “nhà nước với nhà nước” mà
cựu lãnh đạo Lý Đăng Huy từng dùng để mô tả quan hệ giữa Đài Loan và
Trung Quốc đại lục.
Mối quan hệ với Bắc Kinh sẽ là nhân tố then chốt trong chính sách sắp
tới nếu bà Thái đắc cử trong cuộc bầu cử cuối tuần này. Hồi tháng 12,
bà từng tuyên bố muốn những mối quan hệ ổn định với đại lục.
Thanh Tùng
Theo SCMP
Triều Tiên ra điều kiện với Mỹ để ngừng thử hạt nhân
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 20:58 ngày 16/01/2016
VTV.vn - Trên kênh truyền hình KRT, CHDCND Triều Tiên đã đặt ra điều kiện với Mỹ nếu muốn nước này ngừng thử hạt nhân.
Triều Tiên
tuyên bố sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận quân
sự chung với Hàn Quốc, đồng thời một lần nữa kêu gọi ký kết một hiệp
định hòa bình với Mỹ.
Triều Tiên luôn cho rằng các cuộc tập
trận chung Mỹ - Hàn là việc tập rượt cho một cuộc xâm lược, trong khi
hai đồng minh này khẳng định đây chỉ là cuộc tập trận thường niên mang
bản chất phòng thủ. Hiện Mỹ có khoảng 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại
Hàn Quốc.
Trong một diễn biến biến liên quan, phát
ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo
rằng các liên minh đang sẵn sàng hành động để bảo vệ người dân Hàn Quốc
và an ninh khu vực
Chủ nhân đầu tiên của giải xổ số độc đắc 1,6 tỷ USD lộ diện
Vợ chồng Robinson khoe tấm vé trúng giải trên kênh truyền hình TODAY ngày 15/1. (Ảnh: USToday)
Cặp vợ chồng này quyết định sẽ nhận tiền một lần do đó họ sẽ chỉ nhận
327 triệu USD trước thuế mặc dù họ chụp ảnh cùng tấm séc lớn trị giá
528,8 triệu USD tại trụ sở công ty xổ số Tennessee. Họ sẽ nhận ngay 2
triệu USD và khoảng 10 ngày sau đó sẽ nhận phần còn lại của giải thưởng.
Trước đó, hai vợ chồng này đã xuất hiện trên kênh truyền hình TODAY
cùng luật sư để tuyên bố họ sở hữu 1 trong 3 tấm vé số độc đắc của
Powerball. Luật sư đã tư vấn cho họ xuất hiện trên truyền hình quốc gia
thậm chí trước khi xuất trình tấm vé trúng giải cho công ty xổ số nhằm
“kiểm soát sự việc”, vợ chồng Robinson cho biết.
Lisa Robinson làm tại một phòng chuyên khoa da liễu và bà cho biết sẽ
tiếp tục công việc ở đây kể cả sau khi trúng giải. Họ cho biết, một
trong những ưu tiên hàng đầu của họ sau khi nhận giải là trang trải cho
việc học hành của cô con gái, khoản vay mua nhà. Ngoài ra họ cũng dành
một khoản đáng kể cho các thành viên trong gia đình.
Vợ chồng Robinson và giám đốc công ty xổ số Tennessee Rebecca (giữa) chụp ảnh cùng tấm séc 528 triệu USD. (Ảnh: USToday)
Họ cũng kể lại, ông chồng John Robinson đã mua tấm vé khi đang trên
đường về nhà và chỉ khoảng 3 tiếng trước khi diễn ra chương trình quay
số trúng thưởng. Khi đó, ông gọi điện về nhà và được vợ nhắc dừng lại để
mua một vài vé số ở cửa hàng tạp hóa Naifeh's. Về tới nhà do mệt quá
ông đã đi ngủ luôn sau khi đã đưa 4 tấm vé cho vợ.
Khi chương trình quay số diễn ra vào lúc 9h59 tối ngày 13/1 theo giờ
địa phương, bà Lisa Robinson đã cẩn thận ghi lại dãy số và kiểm tra lại 4
tấm vé. “Tôi kiểm tra lại. Dãy số trên tấm vé trùng khớp với dãy số
công bố. Tôi nhìn lại một lần nữa sau đó chạy xuống và nói: “John, hãy
kiểm tra các con số đi. Tôi gọi giật ông ấy dậy bởi ông ấy đang ngủ trên
ghế”, bà Lisa Robinson nói.
Ông John Robinson sau đó đã kiểm tra lại dãy số 4 lần và nói với vợ
rằng ông ấy chỉ tin họ trúng thưởng sau khi nghe chính công ty xổ số
tuyên bố có một vé trúng giải độc đắc ở Munford.
Rạng sáng thứ Năm (ngày 14/1), công ty xổ số thông báo cửa hàng tạp
hóa Naifeh's đã bán tấm vé trúng giải độc đắc của bang Tennessee. Mặc dù
gia đình Robinson vẫn tỏ ra rất hào hứng nhưng họ thừa nhận rằng không
ai trong số họ ngủ quá 1 hay 2 tiếng đồng hồ trong suốt 48 giờ qua ngoại
trừ chú chó Abby của họ.
Như vậy, vợ chồng Robinson là người đầu tiên trong số 3 người trúng
giải xuất hiện trước công chúng để khẳng định trúng giải. Hiện 2 chủ
nhân giải xổ số độc đắc còn lại ở California và Florida.
Cũng có không ít người thông báo trúng giải như một trò đùa trên các
mạng xã hội kể từ sau khi Công ty xổ số Powerball công bố kết quả dãy số
may mắn 4-8-19-27-34 và số Powerball 10. Ngay trước thông tin về vợ
chồng Robinson, New York Daily cho biết tấm vé trúng giải ở California
thuộc về một nữ y tá 62 tuổi tại viện dưỡng lão Park Avenue. Tuy nhiên,
sau đó, con gái của nữ y tá này lên tiếng phủ nhận và cho biết đó chỉ là
trò đùa của người em trai. Minh Phương
Theo USToday
'Họ bịa đặt, dựng chuyện lãnh đạo tranh quyền lực'
"Các thế lực xấu xuyên tạc rằng trong Đảng có sự rạn nứt, lãnh đạo cấp
cao đấu đá, đồng chí A, B tham nhũng", ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên
giáo Trung ương trả lời Zing.vn.
Một tuần trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
(20 - 28/1), ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc
Trung tâm báo chí của Đại hội đã trả lời phỏng vấn Zing.vn. Trước thềm Đại hội Đảng XII, cơ quan chức năng cho rằng trên
mạng xã hội có nhiều thông tin xấu độc, bôi nhọ một số lãnh đạo; nhiều
trang mạng xã hội, blog cá nhân, tài khoản Facebook và báo nước ngoài
cũng vội vàng dẫn lại, tán phát. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Trước Đại hội Đảng, những thông tin xấu độc, những thông tin xuyên
tạc, vu cáo thường được kẻ xấu, phần tử cơ hội tung ra để gây rối, phá
hoại.
Các thế lực xấu nói rằng trong Đảng “có sự rạn nứt”, kể cả trong lãnh
đạo cấp cao có sự “tranh giành quyền lực”, thậm chí “đấu đá”.
Họ dựng
lên những chuyện như đồng chí A, đồng chí B tham nhũng, lợi ích nhóm, có
tội này, tội nọ. Có một số câu chuyện bịa đặt, xuyên tạc đến mức những
người giàu trí tưởng tượng cũng khó có thể dựng lên được.
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XII.
Những thông tin xuyên tạc, những luận điệu sai trái, những kẻ “phá
bĩnh” không thể ngăn cản bước đi của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, không
thể ngăn cản con đường đến thắng lợi của Đại hội XII của Đảng.
Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, những thông tin độc hại, xuyên tạc
cũng gây phân tâm, lo lắng, băn khoăn, hồ nghi trong một bộ phận cán
bộ, đảng viên và nhân dân. Thậm chí, có người đã bị “ngộ độc” do “ăn”
thông tin mà không chọn lọc, xem xét, cảnh giác.
Những người làm báo có trách nhiệm, bằng tác phẩm của mình, bằng trao
đổi với các đồng nghiệp trong và ngoài nước nên làm rõ, chỉ thẳng những
thông tin xấu độc như vậy là hoàn toàn sai trái, là đáng lên án, đáng
bị xử lý.
Tất cả thông tin về đại hội đảng bộ các cấp, các hội nghị của Trung
ương, các công việc chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng đều được thông tin
đầy đủ, chính xác, kịp thời, không dấu diếm điều gì. Còn những điều
thuộc về nguyên tắc như quy chế bầu cử, quy chế làm việc của Đại hội,
Đoàn chủ tịch là những ai, ai sẽ là Tổng bí thư khóa XII thì do Đại hội
quyết định. Ông nói gì trước những ý kiến cho rằng một số cơ quan báo chí
và nhà báo còn thụ động, thậm chí e ngại, chậm phản ứng trước sự lan
truyền thông tin xấu độc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã
hội, blog cá nhân?
Vừa qua, một số cơ quan báo chí trong nước đã có những bài viết đấu
tranh phê phán, phản bác những thông tin xấu độc, sai trái của các thế
lực thù địch, cơ hội chính trị, định hướng dư luận, làm rõ trắng đen.
Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí khác dường như ngại tham gia, tham
gia chiếu lệ. Tại sao anh lại ngại lên tiếng, ngại viết bài để phản bác
các thông tin sai trái, phản động như thế. Tại sao chuyện một vụ án, một
vài mặt yếu kém thì anh đưa thông tin đậm, kéo dài mấy kỳ.
"Liên quan lá
đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn
phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng
Chính phủ khẳng định, đây là việc mạo danh, hoàn toàn bịa đặt, tại Văn
phòng Chính phủ không có cán bộ nào có tên như thế và cán bộ Văn phòng
Chính phủ không làm những việc như vậy". (Chinhphu.vn)
Báo chí phải đẩy dòng thông tin chủ lưu, tươi tốt, tích cực, tạo
không khí vui tươi, tin tưởng, lạc quan. Tất nhiên trong quá trình phát
triển, đất nước ta cũng có những va vấp, yếu kém, khuyết điểm. Quan
trọng nhất là chúng ta bình tĩnh, dũng cảm nhìn nhận để khắc phục trong
thời gian tới. Chúng ta đã và đang làm điều đó, dứt khoát làm tốt điều
đó. Gần 120 phóng viên của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài
sẽ tới Việt Nam đưa tin Đại hội Đảng XII, trong đó có cả những báo của
cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn truyền thông
điệp gì với thế giới?
Hơn 550 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên thuộc cơ quan báo
chí lớn của cả nước đã đăng ký đưa tin Đại hội Đảng XII. Lượng phóng
viên nước ngoài và các hãng thông tấn báo chí đặt văn phòng tại Việt Nam
đăng ký tham dự cũng nhiều hơn các đại hội trước.
Đến nay, trung tâm báo chí đã nhận được đề nghị của 118 phóng viên,
trợ lý báo chí, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn báo chí nước
ngoài như Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), BBC tiếng Việt,
BBC News, Daily Telegraph, Al Jazeera, Francophonie, Talk Media, The
Nation...
Trong đó, có 89 phóng viên nước ngoài thường trú và trợ lý báo
chí, phóng viên tăng cường từ nước ngoài vào Việt Nam. Các báo của cộng
đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng có phóng viên về Việt Nam đưa tin như
Bolsa TV, Viet Weekly... Đây là điều đáng quan tâm, có thể gọi là điều
đáng mừng.
Thời gian qua, cũng có một số cơ quan báo chí nước ngoài, lúc này,
lúc kia, chuyện này, chuyện nọ cũng đưa một số thông tin không thực sự
thiện chí với Việt Nam.
Tuy nhiên, Việt Nam luôn công khai, minh bạch,
thiện chí, mở rộng cánh cửa với báo chí quốc tế. Với cách tổ chức và sự
thành công của Đại hội Đảng XII, chúng ta tin các đồng nghiệp quốc tế sẽ
đưa tin khách quan, trung thực, có trách nhiệm về Đại hội XII. Qua những câu hỏi gửi tới Trung tâm báo chí, vấn đề nào được
các hãng thông tấn quốc tế quan tâm nhất đối với Đại hội XII của Đảng?
Qua một số câu hỏi và đề xuất gửi đến các cơ quan chức năng của ta,
các phóng viên quốc tế quan tâm tới khá nhiều vấn đề như: Đại hội Đảng
lần này tập trung về những vấn đề lớn nào? Báo cáo Chính trị tập trung
nêu bật những vấn đề gì? Liệu có sự thay đổi nào về vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản sau Đại hội XII? Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ làm gì để giải
quyết vấn đề tham nhũng đang làm xói mòn lòng tin của người dân? Mô
hình lãnh đạo của Việt Nam có tham khảo mô hình lãnh đạo nước ngoài
không? Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH XI của Đảng Cộng sản
Việt Nam?…
Các bạn cũng quan tâm tới việc lựa chọn nhân sự của đại hội
này có gì mới so với các Đại hội trước, ai sẽ là Tổng bí thư khóa XII?
Những thông tin này không chỉ báo chí mà dư luận trong và ngoài nước
cũng quan tâm. Tuy nhiên, có một số vấn đề do Đại hội quyết định thì
phải đến lúc Đại hội diễn ra, thảo luận và quyết định. Đại hội Đảng XII sẽ tổng kết 30 năm đổi mới và được kỳ vọng mở
ra bước phát triển mới của đất nước. Các đảng viên, người dân có cơ hội
xem trực tiếp một số phiên thảo luận tại hội trường giống như họp Quốc
hội không, thưa ông?
Quốc hội là cơ quan quyền lực của nhân dân. Đại hội đại biểu toàn
quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, quyết định phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Công việc của Đảng cũng là công
việc của dân, nhưng nhiều vấn đề liên quan tới quy chế, nội quy, nguyên
tắc Đảng không thể đưa ra để mọi người nghe và thảo luận.
Tuy nhiên, Trung tâm Báo chí của Đại hội sẽ cố gắng đến mức cao nhất
để báo chí và công chúng có thật nhiều thông tin bổ ích, quan trọng. Mỗi
ngày đại hội, sẽ có thông cáo báo chí, có các thông tin khác, có cả các
cuộc họp báo, phỏng vấn, đưa tin về Đại hội.
Đại hội Đảng XII diễn ra từ ngày 20 đến 28/1 tại Trung tâm Hội nghị
quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hơn 1.500 đại biểu đại diện cho hơn 4 triệu
đảng viên sẽ tham dự đại hội. 700 phóng viên trong nước và quốc tế sẽ
tham gia đưa tin.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc
thực hiện nghị quyết Đại hội XI của đảng (nhiệm kỳ 2011 - 2015); quyết
định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020, bầu Ban chấp hành
Trung ương Đảng và các chức danh chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ khóa XII.
Theo Công Anh - Zing.vn
Chưa có thông tin công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ khủng bố
Ban Thời sựCập nhật 21:44 ngày 16/01/2016
VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc cho biết, cho đến nay chưa có
thông tin công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công tại Burkina
Faso.
Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của
Việt Nam trước vụ tấn công và bắt giữ con tin tại Burkina Faso tối
15/01/2016 (giờ địa phương), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê
Hải Bình nêu rõ:
"Việt Nam hết sức lo ngại và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố diễn ra liên tiếp trong những ngày qua và gần đây nhất tại Burkina Faso
ngày 15/1/2016, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi
xin chia sẻ những đau thương mất mát tới gia đình những người bị thiệt
mạng trong vụ tấn công khủng bố và tin tưởng mạnh mẽ rằng, thủ phạm gây
ra những tội ác này sẽ bị trừng trị thích đáng".
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết có hay không công dân
Việt Nam là nạn nhân của vụ tấn công khủng bố, Người Phát ngôn Bộ Ngoại
giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết:
"Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm
Burkina Faso khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm
hiểu những thông tin liên quan đến vụ việc cũng như việc có hay không
công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.
Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc cho biết, cho đến nay chưa có thông
tin công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công này. Bộ Ngoại giao
yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc tiếp tục theo dõi sát thông tin
và sẽ có các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ, giúp đỡ, bảo đảm an toàn cho
công dân Việt Nam tại Burkina Faso".
Hai trực thăng Mỹ va chạm trên biển, 12 người gặp nạn
Thứ bảy, 16/01/2016 | 09:07 GMT+7
Lực lượng tuần duyên Hawaii đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ
sau khi hai trực thăng quân sự va chạm trên không trung và rơi xuống
biển, khiến 12 lính thủy đánh bộ mất tích. Fox News đưa tin, theo phát ngôn viên Lực lượng tuần duyên
Sara Mooers tại Honolulu, họ được thông báo đêm 14/1 về một vụ được cho
là va chạm giữa hai trực thăng của thuỷ quân lục chiến, mỗi chiếc chở 6
thành viên tổ bay. Hai trực thăng gặp nạn thuộc loại CH53.
Tuần duyên đã cử một trực thăng và một máy bay HC-130 Hercules tham
gia tìm kiếm. Một trực thăng hải quân và một chiếc khác thuộc sở cứu hoả
Honolulu cùng một tàu cứu hộ cũng tham gia tìm kiếm.
Máy bay trực thăng CH-53E cùng loại 2 máy bay gặp nạn tại Hawaii ngày 14/1. Ảnh: Sun Times
Điều kiện tìm kiếm hai trực thăng cũng gặp nhiều khó khăn do trời tối
và sóng đánh cao tới 12 m. Hai trực thăng va chạm nhau khi đang tham
gia một bài tập vào buổi đêm hôm đó.
Cũng theo bà Mooers, máy bay tìm kiếm của tuần duyên đã phát
hiện khu vực có những mảnh vỡ cách thị trấn Haleiwa, bờ biển phía bắc
của đảo Oahu khoảng 4 km nhưng không thấy người.
CH-53E là loại máy bay trực thăng vận tải có khả năng mang theo một chiếc xe bọc thép hạng nhẹ hoặc 16 tấn hàng hóa.
Hồi tháng 12/2015, hai phi công thuộc Trung tâm huấn luyện Fort
Campbell cũng đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng AH-64D của họ gặp nạn
trong một buổi luyện tập thường kỳ.
Trước đó, hồi tháng 3, vụ va chạm tương tự giữa hai máy bay tham gia
tập huấn của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, làm 2 binh sĩ thiệt mạng.
Lê Huyền(tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Nhiều khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao
VOV.VN - Không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở
lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét
đậm, rét hại diện rộng
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo, khoảng ngày mai
(17/1) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông
Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía
Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Khả năng có băng giá, mưa tuyết ở vùng cao.
Do ảnh hưởng của không
khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa
nhỏ rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven
biển cấp 3-4. Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực
Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển
động. Sóng biển cao từ 2-3m.
Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét.
Ngoài ra, khoảng ngày
21-22/01 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại nên ở các
tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại
trên diện rộng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
Gió đông bắc mạnh duy trì liên tục và kéo dài trên hầu khắp các vùng
biển./.
PV/VOV.VN
Hà Nội: Tài xế taxi môi giới bán thận giá 300 triệu đồng
20:24, Thứ Bảy, 16/01/2016 (GMT+7)
Ngày 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố
Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án làm giả giấy tờ để mua bán
thận.
Hình ảnh môi giới bán thận. Ảnh Tuổi trẻ
Cơ quan này cũng đã chuyển hồ sơ đến
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố bị can Trần Văn
Hiệp (SN 1971, ngụ đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Làm giả con
dấu, giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức.
Cơ quan điều tra làm rõ, Trần Văn Hiệp
làm nghề lái taxi tại khu vực cổng Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nên quen
biết với nhiều người có nhu cầu ghép thận, hiến thận. Tháng 3/2015, Hiệp
được bà Nguyễn Thị X. (quê quán tỉnh Nam Định) nhờ tìm người hiến thận.
Hiệp và bà X. thỏa thuận bà này sẽ phải
thanh toán cho Hiệp 300 triệu đồng khi tìm được người bán thận. Sau đó,
Hiệp đến nhà bà X. để lấy một số thông tin về tình hình sức khỏe của con
trai bà X. là anh Nguyễn Quang H. (SN 1991).
Qua các mối quan hệ quen biết, Hiệp tìm
được anh Trần Văn K. (SN 1990, ngụ huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) đang có nhu
cầu bán thận vì khó khăn kinh tế. Qua trao đổi, Hiệp thỏa thuận mức giá
mua thận của anh K. là 150 triệu đồng.
Sau đó, các kết quả xét nghiệm cho thấy
thận phù hợp để ghép nên gia đình bà X. đã giao trước cho Hiệp 50 triệu,
có giấy tờ nhận tiền kèm theo.
Theo quy định, khi hiến thận cần phải có
người thân trong gia đình của người hiến thận đồng ý ký xác nhận. Tuy
nhiên do anh K. giấu người nhà nên để hợp thức hóa, Hiệp đã thuê một
người phụ nữ ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) giả làm mẹ nuôi của anh K. với giá
3 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi này, Hiệp đã thuê
người làm giả các loại giấy tờ thể hiện người phụ nữ này là mẹ nuôi của
K. để làm các thủ tục với bệnh viện. Các giấy tờ Hiệp làm giả đều rất
tinh vi hòng qua mắt cơ quan chức năng.
Hoàn tất các giấy tờ giả, Hiệp mang nộp cho bệnh viện để chờ lịch
ghép thận. Trong khi chờ lịch, Hiệp đã bị cơ quan công an bắt giữ.
theo VTC
Cháy xưởng gỗ, công nhân hoảng loạn tháo chạy
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h30 chiều nay 16/1 tại công
ty gỗ nằm trong con hẻm thuộc quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, quận Thủ
Đức, TPHCM.
Một khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 của công ty gỗ tại quận Thủ Đức,
TPHCM bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến hàng nghìn công nhân hoảng loạn
tháo chạy. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường.
Theo nhân chứng, vụ cháy xảy ra vào khoảng
15h30 chiều nay 16/1 tại công ty gỗ nằm trong con hẻm thuộc quốc lộ 1A,
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM.
Lúc này, hàng nghìn công nhân đang làm việc phía trong hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Lực lượng CSGT, công an phường nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, di tản công nhân ra nơi an toàn.
Lực lượng PCCC TPHCM cùng các quận huyện lân
cận huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hơn trăm cảnh sát đến hiện
trường triển khai các phương án dập lửa.
Khu nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt.
Do khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ
dội lan rộng ra khu vực cả nghìn mét vuông. Lực lượng chức năng phải
phong tỏa, điều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến cây xăng sát bên để
bảo vệ đề phòng lửa cháy lan. Đến 18h tối, ngọn lửa vẫn chưa được dập
tắt, hiện vẫn chưa biết có người bị mắc kẹt bên trong hay không./.
Theo Tiền Phong
Doanh nghiệp sợ lãi suất tăng
16/01/2016 22:43
Thị trường đang xuất hiện nhiều thông tin dự báo mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tăng trong thời gian tới
Lý giải về những lần điều chỉnh lãi suất tiền gửi vừa
qua, ông Ngô Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng (NH) TMCP Bản
Việt, cho biết lãi suất chỉ tăng ở vài kỳ hạn nhằm cân đối lại dòng vốn
khi tín dụng trung dài hạn tăng khá nhanh. Một số lãnh đạo NH thương mại
khác cũng cho rằng lãi suất cho vay khó tăng mạnh bởi lãi suất tăng sẽ
ảnh hưởng đến cầu tín dụng và sức khỏe nền kinh tế hiện chưa đủ mạnh để
chấp nhận mức lãi suất cao. Khó cạnh tranh vì lãi suất
Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP HCM,
cho biết trong bối cảnh năm 2016, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã hình
thành, nhiều hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia có hiệu lực,
nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ sớm được ký
kết, đang tạo áp lực cạnh tranh rất lớn cho các DN trong nước. Trong khi
câu chuyện lãi suất cho vay vẫn là mối quan tâm hàng đầu khi nguồn vốn
vay chủ yếu của DN đến từ hệ thống NH thương mại. “Gần đây, dù DN vừa và
nhỏ tiếp cận được vốn từ cơ chế vay tín chấp nhưng rất cần áp dụng mức
lãi suất phù hợp, bởi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, tỉ
suất lợi nhuận trên đồng vốn của DN không còn bao nhiêu, nếu lãi suất
cao DN sẽ không chịu nổi” - ông Hưng nói.
Câu chuyện vốn và lãi suất vẫn là bài toán làm đau đầu doanh nghiệp trong năm 2016 Ảnh: Tấn Thạnh
Rất nhiều DN chia sẻ dù lãi suất đã giảm rất nhiều so với khoảng 3-4
năm trước nhưng vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực, nhất là khi
ngành NH vẫn là “bà đỡ” chủ yếu về vốn hoạt động cho DN Việt Nam. Ông
Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội Cao su nhựa TP HCM, nhìn nhận nếu không có
những cải cách mạnh mẽ về thể chế, lãi suất ổn định hoặc giảm thêm, DN
nội sẽ rất khó trụ vững trước hội nhập. “Với DN ngành cao su nhựa, bài
toán về vốn và thị trường vẫn rất khó khăn, trụ được trên sân nhà đã khó
chứ đừng nói vươn ra nước ngoài. Do đó, mong mỏi ngành NH có thể giảm
thêm lãi suất cho vay hơn nữa để hỗ trợ DN” - ông Quốc Anh cho biết.
Tại những chương trình kết nối NH và DN gần đây, vấn đề được quan tâm
hàng đầu cũng là lãi suất - nhất là lãi suất trung dài hạn cần ổn định
để DN yên tâm đầu tư. Đơn cử, với dự án đổi mới máy móc thiết bị, đầu tư
nhà xưởng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất cần từ 3-5
năm nhưng lãi suất vay trung dài hạn hiện chỉ ổn định trong năm đầu và
thả nổi những năm tiếp theo. Nếu kinh tế vĩ mô ổn định thì không sao
nhưng khi thị trường biến động và lãi suất tăng cao sẽ tác động rất lớn
đến hoạt động của DN. Từ cuối năm 2015 đến nay, xu hướng tăng lãi suất
huy động lan rộng khiến không ít DN thấp thỏm lo lãi suất cho vay sẽ
“đu” theo. Rất khó giảm lãi suất
Một yếu tố là rào cản giảm lãi suất khác là tỉ giá, theo ông Nguyễn
Hoàng Minh, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TP HCM, trước khi NH Nhà
nước áp dụng chính sách điều hành tỉ giá mới, thị trường tiền tệ thế
giới có biến động mạnh tác động không nhỏ tới tỉ giá USD/VNĐ nhưng NH
Nhà nước không tăng tỉ giá, cũng không điều chỉnh lãi suất là nỗ lực rất
lớn. Bởi khi NH Nhà nước đưa ngoại tệ ra can thiệp thị trường phải hút
tiền đồng về - thị trường thiếu hụt tiền đồng buộc NH thương mại phải
tăng lãi suất huy động, từ đó cũng tạo áp lực lên lãi suất cho vay. Lúc
này, NH Nhà nước một mặt là can thiệp tỉ giá thông qua việc bán ngoại tệ
ra thị trường đồng thời sử dụng các công cụ khác như thị trường mở để
hỗ trợ NH thương mại về thanh khoản và yêu cầu không được tăng lãi suất
cho vay. Do đó, cửa giảm thêm lãi suất trung dài hạn trong năm nay sẽ
rất khó.
Theo ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT NH TMCP Đông Á, mặt bằng lạm
phát của 2015 chưa tới 1%, thấp nhất trong 14 năm qua, bước sang năm
2016 giá dầu sẽ khó giảm thêm, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)
tiếp tục tăng lãi suất, tỉ giá đồng nhân dân tệ giảm… khiến lãi suất của
Việt Nam khó hạ thêm. “Điều quan trọng lúc này là cần điều hòa vốn của
nền kinh tế vào những lĩnh vực sản xuất chủ yếu. Dòng vốn đang chảy vào 5
lĩnh vực ưu tiên rất tốt nên cần duy trì thường xuyên, hạn chế vốn cho
những lĩnh vực đầu cơ, lướt sóng hoặc tiềm ẩn rủi ro như bất động sản” -
ông Tuấn nói.
Phó Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Phước Thanh cho biết năm 2016, tăng
trưởng tín dụng sẽ được kiểm soát từ 18%-20%, dù mức này so với điều
kiện nền kinh tế hiện nay là khá cao. Đây chỉ là mức tối đa, từng NH cần
xác định mức tăng tín dụng hợp lý và đẩy mạnh tín dụng phải đi đôi với
chất lượng, kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn
nhiều rủi ro. “Năm 2015, tín dụng tăng mạnh do tập trung cho vay một số
DN lớn có dự án dài hơi, cho vay dự án bất động sản nên rủi ro không ít
và cần kiểm soát trong năm nay. NH Nhà nước sẽ kiểm soát tín dụng bất
động sản, nhất là cho vay trung dài hạn trong điều kiện vốn huy động chủ
yếu ngắn hạn” - phó thống đốc nhấn mạnh.
Ý KIẾN
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM:
So sánh lãi suất trong khu vực là khập khiễng
Lãi suất huy động
và cho vay cần phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô của từng nước, không
thể áp lãi suất từ Singapore, Malaysia vào điều kiện Việt Nam. Bởi nếu
lãi suất tiền gửi quá thấp người dân sẽ không gửi tiền, NH thương mại
không có nguồn tiền để cho vay sẽ ảnh hưởng đến DN nhiều hơn. Mục tiêu
trong năm nay của ngành NH là giảm lãi suất trung dài hạn từ
0,3%-0,5%/năm.
DN hiện phải bảo đảm năng lực cạnh
tranh bằng cách vay thêm vốn trung dài hạn để đổi mới máy móc thiết bị
và NH sẵn sàng cho vay. Minh chứng là tỉ lệ cho vay trung dài hạn tính
đến cuối năm 2015 đã tăng lên 55,5%,. Còn việc một số NH đẩy lãi suất
tiền gửi lên cao những ngày qua cũng nhằm cân đối lại nguồn vốn, huy
động thêm nhiều nguồn vốn hơn.
Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam:
Lãi suất có thể tăng với những DN rủi ro cao
Trong làn sóng
tăng lãi suất huy động gần đây, sẽ có 2 nhóm khách hàng vay vốn bị ảnh
hưởng. Với nhóm khách hàng có chất lượng tốt, NH sẽ không dám tăng lãi
suất cho vay do phải cạnh tranh để giữ thị phần. Đối với nhóm khách hàng
có độ rủi ro cao hơn, các NH có thể điều chỉnh lãi suất để bù đắp rủi
ro.
Khoảng 2 tháng trở lại đây, Bộ Tài
chính đưa ra các kỳ hạn huy động trái phiếu Chính phủ khác nhau đã hấp
dẫn NH thương mại nhưng tôi không cho rằng đây là kênh hấp dẫn như năm
2014. Việc dồn vốn vào trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài sẽ có nhiều rủi
ro, như khi lãi suất tăng trong thời gian tới sẽ làm giảm giá trị của
danh mục trái phiếu. Bản thân nguồn vốn huy động của NH là ngắn hạn nên
trong trường hợp cần vốn, NH bán ra trái phiếu cùng lúc sẽ có thanh
khoản yếu nên bản thân mỗi NH phải cân nhắc và tính toán cho phù hợp.
Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Nam Thái Sơn:
DN phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay
Ở các nước, câu
chuyện hàng đầu DN quan tâm không hẳn vốn NH mà là kế hoạch thị trường,
kế hoạch nhân sự và họ có thể thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư, thị
trường chứng khoán, vốn NH chỉ là dòng vốn sau cùng. Ngược lại, DN Việt
Nam lại quá phụ thuộc vào vốn NH và vài năm trước, có giai đoạn rất
nhiều DN trong nước “sống hay chết” phụ thuộc rất lớn vào NH thương mại.
Hiện lãi suất của Việt Nam đã giảm nhiều nhưng vẫn cao hơn phần lớn các
nước trong khu vực nên DN càng khó cạnh tranh. Sau bao nhiêu năm trời
hội nhập, DN Việt Nam lại có xu hướng “li ti hóa” dần và phụ thuộc rất
nhiều vào chính sách, vào vốn vay…
L.Anh ghi
Đề xuất chỉnh sửa công trình không phép tại chùa Hương
Hương nghiêm pháp đường xây dựng không phép tại chùa
Hương được phép giữ lại nhưng phải chỉnh sửa một số chi tiết cho phù hợp
với cảnh quan và đạo Phật.
Sáng
15/1, Sở Văn hóa Hà Nội tổ chức lấy ý kiến Cục Di sản (Bộ Văn hóa), các
ban ngành liên quan và chuyên gia về giải pháp xử lý sai phạm ở di tích
cấp quốc gia chùa Hương Tích - khu vực Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà
Nội). 2 công trình được đề cập đến là Hương nghiêm pháp đường cao 3
tầng, xây không phép và tháp chuông chùa Thiên Trù thi công chưa đúng hồ
sơ phê duyệt.
Công
trình nhà khách Hương nghiêm pháp đường có quy mô hoành tráng cao 3
tầng được xây dựng không phép tại di tích chùa Hương. Ảnh: Gia Chính.
Theo PGS.TS Phạm Mai
Hùng - ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó chủ tịch Hội Khoa
học lịch sử Việt Nam, di tích chùa Hương bị xâm hại cả về kiến trúc lẫn
môi trường, cảnh quan trong nhiều năm, nhất là sự xuất hiện của công
trình đồ sộ như Hương nghiêm pháp đường. Tuy nhiên, nếu đập bỏ nhà khách
này sẽ rất lãng phí.
PGS Trần Lâm Biền - ủy
viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia ban đầu cho rằng phải phá dỡ như
toà nhà 8B Lê Trực nhưng sau khi đi thực địa đã thay đổi ý kiến. Ông cho
rằng, vị trí của Hương nghiêm pháp đường không đứng trước điện Mẫu,
không che khuất Phật điện, nằm ở phía bên và trên nền những nhà khách
trước đây nên không ảnh hưởng yếu tố gốc của di tích. Tuy nhiên, công
trình này lớn, át đi những kiến trúc khác. Do đó, dù không cần thiết phá
bỏ vẫn cần tách khối công trình này ra bằng cách trồng các cây lâu niên
lớn để che bớt.
PGS Biền đề nghị bỏ hết
những con giống có hình dáng xa lạ với truyền thống của người Việt được
trang trí ở lan can thành bậc, trên nóc mái hay hệ thống thoát nước.
"Các tháp đá 11 tầng trang trí tiền sảnh cũng phải phá bỏ. Tháp này là
dành cho Phật, đặt như ở chùa Hương hóa ra Phật ở dưới trần gian", ủy
viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia nói.
Các
con giống có hình dáng xa lạ ở hệ thống thoát nước, trên nóc mái, lan
can... của Hương Nghiêm pháp đường được đề nghị phá bỏ trước Tết Nguyên
đán 2016. Ảnh: Gia Chính.
Một loạt các chi tiết
như đầu trụ lan can giống đền, cung điện Trung Quốc được PGS Biền kiến
nghị thay bằng những con trụ đặt bộ lá sen úp có đường gân. Tất cả chi
tiết chỉnh sửa này cần được thiết kế bởi các kiến trúc sư hiểu biết về
đạo Phật và có sự phê duyệt của cơ quan chức năng.
Ý kiến trên nhận được
sự đồng thuận cao của lãnh đạo Cục Di sản, Sở Văn hóa Hà Nội… và được
đưa vào bản kết luận xin ý kiến Bộ Văn hóa, UBND thành phố cùng đề xuất
đổi màu sơn của Hương nghiêm pháp đường thành gam trầm hơn giúp giảm độ
nổi bật và phù hợp với không gian núi rừng của thắng cảnh.
Để việc chỉnh sửa các
sai phạm được nhanh chóng, dễ kiểm soát, Phó giám đốc Sở Văn hóa Trương
Minh Tiến đề xuất chia giai đoạn thực hiện. Từ nay đến trước Tết Nguyên
đán có thể phá hết các con giống ở hệ thống thoát nước, bỏ tháp 11 tầng
và thay bằng các chậu hoa. Cầu trụ lan can và việc sơn màu lại toàn bộ
Hương nghiêm pháp đường cũng có thể thực hiện trong gia đoạn này. Ở giai
đoạn tiếp theo, UBND huyện Mỹ Đức sẽ đề xuất thiết kế chi tiết rồi
trình lên Sở, Cục Di sản, Bộ Văn hóa xin ý kiến.
VOV.VN - Đây là kết luận của Sở Văn hóa - Thể thao
Hà Nội trước việc xây dựng công trình Hương nghiêm pháp đường tại chùa
Hương vừa qua.
Công trình tháp chuông
chùa Thiên Trù đã tu bổ với màu sơn không phù hợp được đề xuất bóc ra
hết để trả lại màu tự nhiên cho các cấu kiện gỗ kể cả cột, xà, dui.
Những cấu kiện cũ cần được đánh giá phân loại để đưa những gì có giá trị
vào nhà trưng bày, cái không sử dụng được sẽ tiêu hủy.
Trước đó, ngày
21/12/2015 trong cuộc làm việc của đoàn thanh tra liên ngành với Ban
quản lý khu di tích, trụ trì nhà chùa, lãnh đạo huyện Mỹ Đức thừa nhận
Hương nghiêm pháp đường được xây dựng không phép nhưng mong muốn được
giữ lại công trình này.
Được khởi công năm 2011
và đưa vào sử dụng từ năm 2013, Hương nghiêm pháp đường khá đồ sộ, cao 3
tầng, rộng hơn 400 m2, bên trong có nhà ăn lát sàn gỗ, phòng khách, nhà
hội họp, kho... Toàn bộ cầu thang và lan can đều được lát bằng đá.
Tòa nhà có nhiều hình
thù kiến trúc lạ. Dọc đường lên xuống xuất hiện bức phù điêu hình đầu
rồng, gắn vòi voi, mũi sư tử không có trong nghệ thuật tạo hình của Việt
Nam. Nhiều du khách đến tham quan bất ngờ khi nhìn thấy công trình lạc
lõng, có kiến trúc lạ mọc lên giữa những ngôi chùa cổ kính của quần thể
danh thắng Hương Sơn.
Sau các cuộc kiểm
tra, Phó giám đốc Sở Văn hóa Trương Minh Tiến khẳng định, công trình này
xây dựng không phép, không đúng Luật di sản. Hương nghiêm pháp
đường xây trong vùng lõi di sản Thiên Trù - là khu vực 1 thuộc phạm vi
bảo tồn nguyên trạng, không được phá vỡ cảnh quan. Theo Luật Di sản,
việc xây dựng trong di tích cấp quốc gia cần được sự đồng ý của Bộ
trưởng Văn hóa.
Theo Quỳnh Trang/VNExpress
Giải Trái cóc xanh dành cho 'Những kẻ lắm lời, Thánh Cô Cô Bóc'
2016-01-16T12:19:31+07:00
Trái cóc xanh chia đều cho talk show
Những kẻ lắm lời (trên kênh YouTube) và tài khoản Facebook Thánh Cô Cô
Bóc do những phát ngôn tùy tiện, bịa đặt, nói xấu cá nhân, tập thể...
Giải Trái cóc xanh dành cho 'Những kẻ lắm lời'
Kết quả Trái cóc xanh năm 2015 - giải thưởng hằng năm của báo Tuổi Trẻ
Cười được trao cho các hiện tượng tiêu cực đình đám trong lĩnh vực văn
hóa - giải trí do các nhà báo phụ trách lĩnh vực này bình chọn - vừa
được công bố.
Đáng chú ý, cả 2 “trái cóc” đều được trao cho các hiện tượng mạng trong năm 2015.
Trái cóc thứ nhất trao cho quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đã
phải thu hồi) của Sở TT-TT tỉnh An Giang dành cho người “like” và bình
luận trên Facebook về một quan chức của tỉnh.
Ban giám khảo cho rằng: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vội vã
khi người dân chỉ bày tỏ ý kiến “thích” hoặc “không thích”... đã tạo ra
“điểm trừ” trong thể hiện văn hóa ứng xử và vận dụng các quy định về xử
phạt hành chính của cơ quan nhà nước đối với các hành vi giao tiếp trên
“không gian mạng” ở trường hợp này.
Trái cóc còn lại chia đều cho talk show Những kẻ lắm lời (trên kênh
YouTube) và tài khoản Facebook Thánh Cô Cô Bóc do những phát ngôn tùy
tiện, bịa đặt, nói xấu cá nhân, tập thể...
P.V
Thua đậm Nhật Bản, U23 Thái Lan đứng trước nguy cơ bị loại
VOV.VN - U23 Thái Lan đã không thể tạo nên bất ngờ khi phải nhận trận thua 0-4 trước U23 Nhật Bản ở giải U23 châu Á.
U23 Thái Lan vào trận
gặp U23 Nhật Bản với quyết tâm làm nên địa chấn sau khi đã có 1 điểm đầu
tay trước Saudi Arabia. Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á đã ngay lập tức
bị ngợp trước sức ép khủng khiếp từ phía Nhật Bản.
Chỉ trong 10 phút đầu tiên, xà ngang và cột dộc đã hai lần cứu thua cho U23 Thái Lan sau các cú dứt điểm của Tokoyama và Asano.
VOV.VN - HLV Kiatisuk của U23 Thái Lan khẳng định
rằng đội bóng của ông sẽ quyết tâm tạo được dấu ấn trong trận đấu với
U23 Nhật Bản tối nay.
Tấn công dồn dập, Nhật
Bản cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 27 do công của Suzuki sau một
tình huống tì đè và dứt điểm đẳng cấp.
Sau đó, Nhật Bản chủ
động chơi chậm và U23 Thái Lan có nhiều bóng hơn. Dù vậy, đội bóng của
HLV Kiatisuk cũng không thể áp sát khung thành đối thủ.
Sang hiệp hai, khi U23
Thái Lan còn chưa định hình trở lại để có được thế trận tốt hơn thì
Yajima đã đánh đầu nhân đôi cách biệt cho U23 Nhật Bản ở phút 49.
U23 Nhật Bản (áo trắng) quá mạnh so với U23 Thái Lan. (Ảnh: Getty).
Đến phút 54, U23 Thái
Lan có cơ hội bằng vàng để rút ngắn tỷ số khi được hưởng quả penalty
nhưng Thitiphan đã thực hiện không thành công.
Sau tình huống này, U23 Thái Lan chơi không còn được bình tĩnh và họ có một số tình huống cố tình đá xấu U23 Nhật Bản.
Clip: U23 Thái Lan 0-4 U23 Nhật Bản
Trong bối cảnh đó, U23
Nhật Bản chủ động chơi thong thả để giữ sức nhưng vẫn có được thêm hai
bàn thắng của Yuya Kubo để kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc
4-0.
Thắng trận này U23 Nhật
Bản đã có 6 điểm sau 2 trận và chắc chắn giành quyền vào tứ kết của
giải U23 châu Á còn Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn khi
chỉ có 1 điểm sau 2 trận./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét