(GDVN) - Ở Ban Chấp hành khóa XII, nhân sự lãnh đạo chủ chốt thể hiện rõ
tính ổn định, kế thừa, đột phá, điều này thể hiện sự dân chủ, công
khai, minh bạch.
Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công bố kết
quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân cả nước đã bày tỏ kỳ vọng, các đồng chí trong Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn
kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới để lãnh đạo đất nước phát triển. Tin tưởng tuyệt đối Ban Chấp hành khóa mới
Từ đất Mũi Cà Mau, ông Trần Phú Cường, Chủ tịch Hội
Khuyến học phường 5, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho rằng Đại hội lần
này đã có sự chuẩn bị nhân sự rất kỹ lưỡng.
Đặc biệt là quy trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và việc
công bố kết quả danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa mới... được tổ chức, thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ,
đúng quy định. Đây là đại hội thực sự phát huy tinh thần đoàn kết, dân
chủ, trí tuệ và phát triển.
Tin tưởng Ban chấp hành Trung ương XII tạo được nhiều bước đột phát. ảnh: TTXVN.
Đại hội đã tập trung trí tuệ, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm và sáng
suốt bầu chọn Ban Chấp hành khóa mới là những đồng chí có tâm và có
tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và trước dân.
Ông Trần Phú Cường tin tưởng sau Đại hội này, dưới sự chỉ đạo của
đồng chí Tổng Bí thư cũng như của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua khó
khăn, thách thức; đồng thời, tận dụng những thời cơ, thuận lợi nhất để
phát triển ổn định về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, đời sống, vật
chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao.
Từ thành phố Đà Nẵng, luật sư Đỗ Pháp (Đoàn Luật sư thành phố Đà
Nẵng) khẳng định bất cứ kỳ Đại hội Đảng nhiệm kỳ nào, vấn đề nhân sự
cũng là vấn đề trọng tâm, then chốt.
Nhân dân Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào sự quyết liệt đổi mới, tin vào
bản lĩnh của những nhà lãnh đạo đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi
ích dân tộc lên hàng đầu, sẵn sàng xả thân để bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền
thiêng liêng của dân tộc, đưa Việt Nam lên tầm cao mới, dân giàu nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Vui mừng trước kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,
bà Đậu Thị Minh, cán bộ hưu trí, hiện ở phố Thi Sách, thành phố Kon Tum
(tỉnh Kon Tum) tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ tiếp
tục đổi mới để đưa đất nước vươn cao và bay xa vùng bạn bè các nước
trong khu vực và trên thế giới.
Theo bà Đậu Thị Minh, những đồng chí được Đại hội Đảng tín nhiệm bầu
lần này đều có đức, có tài, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự đất nước.
Qua theo dõi, bà Minh nhận thấy cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa
XII đã có sự đổi mới.
Ngoài cơ cấu tổ chức đồng đều, độ tuổi các đồng chí Ủy viên Trung
ương trẻ hơn, có tính kế thừa. Đây là sự thể hiện việc đổi mới, trẻ hóa
lãnh đạo. Việc trẻ hóa này sẽ giúp Đảng được tiếp thêm động lực mới,
năng động và sáng tạo; tuy nhiên các thế hệ lớn tuổi vẫn giữ vai trò
nòng cốt, định hướng. Tiếp tục có chính sách, giải pháp phù hợp
Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết ông kỳ vọng Đảng sẽ đề ra các
chính sách, giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực
khoa học và công nghệ.
Đặc biệt, Đảng và Nhà nước tiếp tục chú trọng đến công tác nghiên
cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong tất cả các ngành
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý quốc phòng-an ninh để nhanh
chóng nâng cao trình độ công nghệ của đất nước.
Song song với đó, Đảng và Nhà nước cần có chính sách đào tạo, bồi
dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ lành nghề; trẻ hóa
và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có đủ đức, tài; từng
bước hình thành một nền khoa học và công nghệ hiện đại, có khả năng giải
quyết những vấn đề then chốt được đặt ra trong quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa.
Ngoài ra, Đảng, Nhà nước sẽ có những giải pháp nhằm tập hợp, gắn kết
đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; khơi dậy và
phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề
nghiệp, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, qua đó, góp phần hình
thành một nền kinh tế tri thức vững mạnh, tiến tới xây dựng một xã hội
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.
Đại diện cho tuổi trẻ Cà Mau, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Cà Mau
Nguyễn Hồng Thắm bày tỏ tuổi trẻ Cà Mau đặt niềm tin tuyệt đối vào sự
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với nhiều quyết sách quan trọng được
Đại hội biểu quyết thông qua, trong đó quan tâm đến công tác Đoàn, Đội
và phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp...
Đồng chí Nguyễn Hồng Thắm cho rằng những chủ trương, chính sách phù
hợp, đúng đắn này sẽ tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi cho tuổi trẻ cả
nước cũng như tuổi trẻ Cà Mau tiếp tục cống hiến, đóng góp sức trẻ mình
đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước.
Bà Đậu Thị Minh cán bộ hưu trí hiện ở phố Thi Sách, thành phố Kon Tum
(tỉnh Kon Tum) tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ tiếp tục
thực hiện công cuộc đổi mới không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà ở tất cả
các lĩnh vực khác một cách đồng bộ.
Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng mong muốn sau Đại
hội Đảng lần thứ XII, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa đến việc đầu
tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại một cách đồng bộ, hiệu quả.
Song song với đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách thiết
thực nhằm hỗ trợ dịch vụ y tế ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo không chỉ
người dân thành phố được tiếp cận mà đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi
cũng được hưởng đầy đủ các chính sách y tế của Nhà nước.
Bà Kim Yến cũng mong Đảng sẽ có chiến lược xây dựng môi trường giáo
dục y dược chuẩn mực, đào tạo đội ngũ bác sỹ giỏi, vừa có trình độ
chuyên môn cao, vừa có y đức trong sáng.
Bên cạnh đó, cần đổi mới cơ chế hoạt động của các bệnh viện nhằm cung
cấp môi trường làm việc thuận lợi, lý tưởng để các y bác sỹ có thể toàn
tâm toàn ý vào công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.
TTO - Bộ trưởng Bộ Công an vừa
ban hành thông tư số 01/2016/TT-BCA (có hiệu lực kể từ ngày
15-2-2016) về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm
soát (TTKS) giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT).
Một CSGT dừng xe vi phạm ở ngã tư Nguyễn Kiệm - Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) - Ảnh: Thuận Thắng
Theo đó, CSGT thực hiện nhiệm vụ TTKS được dừng xe để kiểm soát trong các trường hợp sau:
- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao
thông đường bộ;
- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch TTKS của Cục trưởng Cục CSGT (C67) hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên;
- Thực hiện kế hoạch tổ chức TTKS và xử lý vi phạm bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông của Trưởng phòng TTKS giao thông đường bộ cao tốc
thuộc C67, Trưởng phòng CSGT hoặc Trưởng công an cấp huyện trở lên;
- Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra;
Văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để
kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh
chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị
phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát,
xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.
- Trường hợp cuối cùng là dừng xe để kiểm soát dựa trên tin báo, tố
giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao
thông.
Thông tư này cũng quy định cán bộ TTKS giao thông đường bộ có quyền hạn như:
- Được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm
soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ
của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương
tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải
đường bộ theo quy định pháp luật.
- Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các vi phạm hành chính
trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác theo quy định của pháp luật.
- Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi
phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tạm giữ giấy phép lái xe,
giấy đăng ký xe và giấy tờ khác có liên quan đến phương tiện, người điều
khiển phương tiện hoặc những người trên phương tiện khi có hành vi vi
phạm pháp luật, giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải để bảo đảm cho
việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của
pháp luật.
- Đồng thời cán bộ TTKS giao thông đường bộ được yêu cầu cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn giao thông; ùn
tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn
giao thông. Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện
thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ
quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện,
thiết bị đó theo quy định của pháp luật.
T.PHÙNG
Những cái chết thương tâm khi sưởi ấm bằng than củi
VOV.VN -TS Trương Đình Bắc khuyến cáo người dân dù thời
tiết lạnh rét tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong
nhà, rất nguy hiểm.
Vào
mùa đông, thời tiết lạnh giá, nhiều người dân ở vùng nông thôn thường
không có điều kiện sưởi ấm bằng lò sưởi, điều hòa nên họ chọn cách sưởi
ấm bằng than củi, than tổ ong dẫn đến tình trạng bị ngạt khí, ngộ độc
khí carbon monoxide (CO).
Những cái chết thương tâm
Trường hợp sau đây là
một ví dụ rất điển hình vừa xảy ra tại Nghệ An. BVHNĐK Nghệ An đã tiếp
nhận cấp cứu 4 nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nguyên nhân, do 4 nạn nhân
đốt than sưởi, khí độc sản sinh trong phòng kín khiến 1 cháu bé 18 tháng
tuổi tử vong, 4 thành viên còn lại trong gia đình nguy kịch.
Bệnh nhân Đậu Thị Hạnh đang điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực chống độc. (ảnh: Dân Trí)
Các nạn nhân trong vụ ngộ độc than trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam
Đàn (Nghệ An). Các thành viên trong gia đình gồm: Nguyễn Thị Nga (20
tuổi), bà Nguyễn Thị Tiến (40 tuổi, mẹ ruột chị Nga), Đậu Thị Hạnh (17
tuổi, em chồng chị Nga) và 2 cháu bé: bé gái 18 tháng tuổi và bé trai 1
ngày tuổi con chị Nga.
Theo
đó, vào tối 21/1/2016, chị Nguyễn Thị Nga (20 tuổi) vừa sinh con thứ 2
được 1 ngày tuổi, do thời tiết chuyển mùa quá lạnh nên bà ngoại đốt than
củi để xông cho sản phụ cũng như sưởi ấm cả nhà. Bà Nguyễn Thị Tiến đốt
lửa trong diện tích phòng kín khoảng 15m2, lò than âm ỉ cháy suốt đêm
đã khiến cả 5 thành viên ngủ trong phòng bị nhiễm độc, mê man, bất tỉnh.
Khoảng 5h30 phút sáng
22/1/2016, khi người nhà mở cửa phòng, phát hiện bà Tiến và em Hạnh đã
rơi vào tình trạng khó thở, sùi bọt mép, cháu bé 18 tháng tuổi tím tái,
nguy kịch, ngay lập tức, các bệnh nhân được chuyển cấp cứu vào thành phố
Vinh.
Tuy nhiên, khi bé gái
18 tháng tuổi được chuyển đến Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An, tình trạng bé
đã rơi vào mức nguy hiểm tính mạng, không thể cứu chữa. 2 bệnh nhân lớn
tuổi được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.
Ngộ độc khí CO thường gây tử vong và để lại di chứng thần kinh cao
Theo Bệnh viện Bạch
Mai, ngộ độc khí CO là một tai nạn thường gặp nhất trong cả loại ngộ độc
khí độc, thường gây tử vong và để lại di chứng thần kinh – tâm thần
cao.
Một nghiên cứu của Mỹ
năm 2012 cho thấy, hầu hết các ca tử vong xảy ra tại nhà và nguyên nhân
hàng đầu là do dùng than củi để sưởi vào mùa đông.
Theo các chuyên gia
chống độc, khí CO là chất khí không màu, không mùi và không gây kích
thích, có khả năng khuếch tán mạnh. Do vậy, khi bị ngộ độc thường khó
phát hiện đến khi người bệnh nhận biết được biết mình bị nhiễm độc thì
họ không còn khả năng gọi cấp cứu nữa. Khí CO được tạo ra từ các sản
phẩm cháy không hoàn toàn của các chất có chứa carbon.
Nguyên nhân gây nhiễm
độc khí CO thường gặp là dùng loại than để đun nấu, sưởi ấm, chạy máy
phát điện, ở những nơi không khí kém (phòng kín, khu vực ít lưu thông
khí), sử dụng lò nướng bằng khí đốt để sưởi. Mùa thường gặp bị ngộ độc
loại khí này là mùa đông.
Các bác sĩ cho biết,
ngộ độc khí CO nếu phát hiện và điều trị muộn gây ra tử vong, hoặc để
lại di chứng thần kinh – tâm thành nặng nề khi xuất viện chiếm 4-40%.
Phụ nữ mang thai, thai nhi, người cao tuổi, người có bệnh lý mạch vành,
mạch máu não nguy cơ bị ngộ độc nặng hơn.
Các chuyên gia y tế khuyên người dân không nên sưởi ấm bằng than củi rất nguy hiểm và để lại di chứng cao. (ảnh: KT)
Dấu hiệu nhận biết ngộ độc và cách phòng tránhKhởi đầu: triệu chứng tản mạn và không đặc hiệu
Ngộ độc nặng: toàn thân
người bệnh bị ngất, tím ở môi và các đầu ngón tay, ngón chân. Tim mạch
có thể tụt huyết áp, nhịp tim không đều chiếm 5-6%. Đau ngực rất thường
gặp chiếm tới 1/3 bệnh nhân bị ngộ độc CO vừa và nặng.
Hàng năm, cứ vào mùa
đông, tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã tiếp
nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc khí do sưởi ấm bằng bếp than, nhiều
người trong số đó bị tử vong.
TS Trương Đình Bắc, Phó
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phân tích: việc dùng than tổ ong
hay than củi để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh là nguy cơ cao làm cho
trẻ nhỏ và người già xuất hiện cơn hen phế quản, suy tim mạch, nặng hơn
là dẫn đến tình trạng ngộ độc khí, hôn mê sâu, nếu tỉnh thì cũng để lại
di chứng là mất trí nhớ. Có rất nhiều bệnh nhân nhập viện không chỉ bị
ngộ độc than tổ ong, mà còn bị ngộ độc do sử dụng các thiết bị sưởi bằng
điện. Vì vậy, người dân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng các thiết bị
sưởi ấm trong mùa lạnh.
Vì vậy, để phòng tránh
sự cố đáng tiếc xảy ra, TS Trương Đình Bắc khuyến cáo người dân, trong
điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được sưởi than củi
và đóng kín cửa trong nhà hoặc ngay cả lúc khí sưởi ấm để tắm cũng rất
nguy hiểm. Ông Bắc cho biết, từ trước đến nay, đã có rất nhiều sự việc
đau lòng xảy ra do sưởi ấm bằng than củi. Đây là thói quen của người dân
ở nông thôn rất khó bỏ.
Vợ chồng ông Nguyễn Cao Tăng dùng than để sưởi ấm khi ngủ trong phòng kín dẫn đến ngộ độc khí CO, gây hôn mê sâu.
“Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn
vị y tế cảnh báo nhân dân về các tai nạn trong quá trình sưởi ấm như
ngộ độc khí CO hoặc CO2 do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín, bỏng
lửa, trẻ bị ngạt vì mặc quá nhiều quần áo ấm. Đồng thời, bố trí đủ cơ số
thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu
để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét
lạnh gây ra các bệnh: tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm đường hô
hấp cấp...”, TS Bắc nói.
Các
chuyên gia y tế khuyên cách phòng bệnh tốt nhất là không dùng các loại
than để sưởi trong phòng kín, không nên dùng lò nướng, bếp gas để sưởi.
Mỗi gia đình nên mua thiết bị phát hiện khí CO để trong nhà và khi đã bị
ngộ độc khí CO tại nhà nên tìm, phát hiện nguyên nhân và sửa chữa trước
khi quay lại sinh sống./.
TTO - Trang Facebook Noibai
International Airport - Customer Satisfaction phản hồi như vậy về câu
chuyện lan truyền trên mạng về việc một người mẹ từ chối khi bị vòi
"tiền uống nước" nếu muốn lấy visa nhập cảnh nhanh hơn nên cô con gái 2
tuổi rưỡi phải chờ đợi mệt mỏi.
Hình ảnh em bé mệt mỏi bên vali trên Facebook Chồng Tây Vợ Đông
Trước đó, ngày 19-1, trang Facebook Chồng Tây
Vợ Đông dẫn câu chuyện của một phụ nữ đưa con từ Pháp về thăm ông bà
ngoại, và đón Tết ở Hà Nội.
Vì con gái chỉ có hộ chiếu Pháp, nên bố đã đặt làm giấy tờ cho con trên mạng internet, lấy visa ngay tại cửa khẩu Nội Bài.
Đến Nội Bài, “hai mẹ con gặp một chú công an hải quan cửa khẩu, họ
nói rằng "Xin cháu mấy chục đồng để uống nước" thì sẽ được cấp visa
ngay, còn không thì xin mời xếp hàng đợi”. Người mẹ không đồng ý nên hai
mẹ con phải xếp hàng. Con muốn đi vệ sinh nhưng vẫn xếp hàng… đứa con
con mệt nằm dựa vào hai chiếc vali kiên nhẫn chờ tới lượt.
Thông tin từ trang Facebook Noibai International Airport - Customer
Satisfaction cho biết đã trích xuất hình ảnh từ camera của Cảng hàng
không (CHK) Nội Bài vào ngày 13-1 cho thấy: hình ảnh một bà mẹ trẻ với
hai tay kéo hai vali khá to, tác phong nhanh nhẹn và bên cạnh là cô con
gái nhỏ mặc áo dạ màu tím hồng, lưng đeo ba lô nhỏ, chạy tung tăng quanh
mẹ.
Theo hình ảnh camera ghi lại, quá trình cấp thị thực của hai mẹ con diễn ra như sau:
- 5g51: khách xếp hàng chờ cấp thị thực;
- 5g57, khách vào nộp hồ sơ (việc tiếp nhận diễn ra trong vòng 20 giây);
- 6g26: Công an cửa khẩu Nội Bài trả hộ chiếu cho khách, sau đó khách
ra bục kiểm soát làm thủ tục nhập cảnh (trong vòng 90 giây).
Tổng thời gian từ lúc khách xếp hàng cấp thị thực đến lúc ra khỏi khu vực nhập cảnh là 35 phút.
Hình ảnh camara ghi lại trong cả quá trình cấp thị thực khách không
tiếp xúc với bất kỳ cán bộ, nhân viên hàng không nào khác ngoài thời
điểm nộp hồ sơ và trả tiền lệ phí, và cũng cho thấy không có sự trao đổi
thông tin gì.
Hình ảnh camera được trang
Fecabook Noibai International Airport - Customer Satisfaction chú thích
là ví trí và thời điểm khách chụp ảnh cháu bé gục bên vali vì mệt mỏi
“Như vậy, về việc khách phản ánh “bị vòi tiền
uống nước”, chúng tôi chưa tìm thấy chứng cứ xác thực. Và tổng thời gian
khách chờ lấy thị thực 35 phút (chứ không phải là hơn một tiếng đồng hồ
như bài viết phản ánh) là hoàn toàn bình thường.
Thêm nữa, chuyện cô công chúa áo tím hiếu động, sau một hồi chạy nhảy
khám phá sân bay thì nghịch ngợm ngồi nghỉ, gối đầu lên va li, trong
lúc cả dãy hàng ghế trống phía sau phục vụ cô không được cô bé sử dụng.
Lúc đó là thời điểm 6g26, đây cũng là thời khắc mà bà mẹ đã nhanh tay
ghi lại hình ảnh và post trên bài viết” - trang Facebook Noibai
International Airport - Customer Satisfaction giải thích và đăng kèm các
hình ảnh trích xuất từ camera.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo CHK Nội Bài cho biết không nhận
được phản ánh chính thức từ hành khách về sự việc trên. Nhưng sau khi có
thông tin về sự việc trên Facebook, CHK đã đề nghị Công an cửa khẩu xác
minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu bên Công an đã trích xuất hình ảnh
camera đăng thông tin lên trang Facebook Noibai International Airport -
Customer Satisfaction và sẽ làm rõ thêm sự việc.
TTO - Đó là kết luận của ông
Nguyễn Quốc Bắc, chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), tại buổi làm
việc chiều 27-1 giữa các tiểu thương Chợ trung tâm Bảo Lộc và Công ty
TNHH Xây dựng, Dịch vụ và Thương mại V.A.T (đơn vị quản lý Chợ Bảo Lộc).
Các tiểu thương chợ trung tâm
Bảo Lộc nêu ý kiến tại buổi làm việc với đại diện công ty V.A.T trước sự
chứng kiến của chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc - Ảnh: Lâm Thiên
Trước đó, sáng 26-1, gần 20 tiểu thương tại
Chợ trung tâm Bảo Lộc tới gặp ban giám đốc công ty V.AT để kiến nghị về
việc công ty cho người cúp điện ki ốt. Khi đang chờ giải quyết vụ việc
thì bất ngờ chị Nguyễn Thị Khanh (tiểu thương có ki ốt bị cúp điện) đã
bị bảo vệ Phạm Văn Bình lao vào đánh sưng mặt.
Cũng liên quan đến việc này, nhiều tiểu thương chất vấn ban quản lý
chợ, công ty V.A.T lý do cúp điện và đòi đóng cửa 7 ngày đối với các
quầy sạp trong chợ.
Nói về vấn đề này, ông Trần Xuân Thủy (trưởng phòng kinh doanh công
ty V.A.T) cho biết do các tiểu thương chậm đóng tiền các khoản phí nên
ban quản lý chợ cắt điện các quầy sạp này.
Tuy nhiên, nhiều tiểu thương phản đối và cho rằng các khoản phí mà công ty V.A.T đưa ra là quá cao và chưa hợp lý.
Chị Hà Thị Mai Duy (một tiểu thương) nói: "Trước đây, tổng các loại
phí tại chợ cũ một tháng không quá 180.000 đồng còn hiện giờ tiền phí đã
lên trên 1 triệu 1 tháng thì làm sao chúng tôi chịu nổi. Đã vậy, một số
khoản phí như: phòng cháy chữa cháy (PCCC), phí vệ sinh môi trường, phí
xử lý nước thải và phí bảo vệ tài sản không hợp lý đối với tiểu
thương".
Về vấn đề này, ông Trần Xuân Thủy giải thích: “Lệ phí được áp dụng theo Quyết định cho phép của UBND tỉnh Lâm Đồng”.
Sau khi lắng nghe ý kiến các bên, ông Nguyễn Quốc Bắc yêu cầu công an
TP. Bảo Lộc làm việc với Phạm Văn Bình và xử lý vụ việc, sau đó báo cáo
lên chủ tịch TP bằng văn bản. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành đưa bảo vệ Bình
ra tòa và công bố trước dân.
Ngoài ra, ông Bắc còn yêu cầu công ty V.A.T phải xem xét lại các
khoản phí. Cả V.A.T và tiểu thương phải bàn bạc, thương lượng lại về các
khoản phí cho hợp lý, hợp tình.
Còn về đội ngũ bảo vệ chợ trung tâm Bảo Lộc, ông Bắc nhấn mạnh: khi
tuyển bảo vệ hoặc cho thôi việc tại chợ phải báo cáo với UBND P.1, TP.
Bảo Lộc, biết để đảm bảo tình hình trật tự, an ninh. Nếu sai phạm và xảy
ra bất kỳ điều gì không tốt công ty sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Bà Trần Thị Bích Liên, giám đốc công ty V.A.T, hứa sẽ tiếp thu ý kiến
của các tiểu thương và sẽ xây dựng lại các khoản thu một cách hợp lý.
Bà Liên cũng thay mặt công ty xin lỗi chị Khanh và hứa sẽ xử phạt nghiêm
đối với Bình.
Chợ trung tâm Bảo Lộc đi vào hoạt động gần 5 tháng nay. Chợ được xây
dựng với 700 ki ốt, quầy sạp và quy hoạch các khu kinh doanh, buôn bán
riêng biệt. Đến nay, Chợ đã có 426 ki ốt, quầy sạp được tiểu thương hợp
đồng mua lại của Công ty V.A.T để kinh doanh, buôn bán với thời hạn 30
năm.
TTO - TTXVN vừa phát đi bức ảnh
các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khoá XII chúc
mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.
Các đại biểu Hội nghị lần thứ
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng ông Nguyễn Phú
Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam khoá XII - Ảnh: TTXVN
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 27-1, tại Trụ
sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị
lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm
tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Chiều 27-1, TTXVN cho biết Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy
ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
đã được bầu xong.
Và theo bức ảnh đăng trên TTXVN lúc hơn 15g, các đại biểu Hội nghị
lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã chúc mừng
ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.
Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ
được báo cáo Đại hội trong phiên họp toàn thể sáng 28-1.
Như tin đã đưa, Ban chấp hành Trung ương khoá XI giới thiệu Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng tái cử để Ban chấp hành Trung ương khoá XII xem xét
quyết định.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII - Ảnh: TTXVN
Trước đó, sáng 24-1, Ủy viên trung ương Đảng
Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN đã có
cuộc trao đổi với báo giới bên lề Đại hội Đảng XII.
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ: “Trên mạng xuất hiện thông tin ngoài
việc đề cử giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử khóa XII, hội
nghị trung ương 14 còn giới thiệu ba vị trí chủ chốt còn lại, gồm: Chủ
tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và
Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông có thể nói gì về điều
này?”
Ông Vũ Trọng Kim nói: “Tôi xác nhận hội nghị trung ương đã xác định (quyết nghị) theo hướng đó.”
Các đại biểu dự Hội nghị lần
thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII ngày
27-1-2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng - Ảnh: TTXVN
Trong khi đó, trao đổi bên hành lang Đại hội
Đảng XII, chiều 23-1, thượng tướng Võ Tiến Trung - Uỷ viên Trung ương
Đảng, giám đốc Học viện quốc phòng cho biết phương án của Trung ương
khoá XI là để một trường hợp “đặc biệt” ở lại làm Tổng Bí thư (một nhân
sự quá tuổi đang là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI).
Trung ương đã giới thiệu 4 người ở lại cương vị này trong đó có Thủ
tướng Chính phủ, cả 4 nhân sự đó cùng với Tổng Bí thư đương nhiệm là 5
đồng chí. Trong số đó, 4 đồng chí đó đã làm đơn báo cáo Trung ương xin
rút.
Và một trường hợp “đặc biệt” là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
TTO
Mỹ lên án kế hoạch thăm đảo Ba Bình của lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc)
VOV.VN- Mỹ ngày 27/1 tuyên bố, dự định thăm đảo Ba Bình
của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu là “cực kỳ vô ích” và không giúp giải
quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Trước đó, Reuters
dẫn tuyên bố từ văn phòng của nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu cho biết, ông sẽ
đến thăm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 28/1 để chúc Tết
những người dân sống trên đảo. Dự định thăm
đảo Ba Bình của ông Mã Anh Cửu diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế
đang lo ngại về những diễn biến leo thang căng thẳng ở Biển Đông và
khiến cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Đài Loan chỉ trích dữ dội.
Kế hoạch thăm đảo Ba Bình của ông Mã Anh Cửu bị chỉ trích dữ dội. Ảnh AP
“Chúng tôi
rất thất vọng về kế hoạch thăm đảo Ba Bình của ông Mã Anh Cửu. Hành động
này là cực kỳ vô ích và không giúp gì cho việc tìm ra một giải pháp hòa
bình ở Biển Đông”, người phát ngôn cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ
tại Đài Loan Sonia Urbom tuyên bố. Bà Urbom nhấn mạnh, Mỹ muốn Đài Loan cùng
các bên tham gia tranh chấp ở Biển Đông cần hạ nhiệt căng thẳng thay vì
khiến tình hình leo thang. Trong khi đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh
ngày 27/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tuyên bố, Washington và Bắc
Kinh cần phải tìm ra biện pháp để hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông. Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của
Việt Nam, nơi Trung Quốc đã tiến hành cải tạo phi pháp 7 bãi đá thành
các đảo nhân tạo và rầm rộ xây dựng các công trình trên đó. Hành động
này của Trung Quốc đã khiến nhiều quốc gia tại châu Á cảm thấy lo ngại
và khiến Mỹ chỉ trích dữ dội. Trên đảo Ba Bình, Đài Loan đã hoàn tất việc
nâng cấp một bến cảng trị giá 100 triệu USD và xây dựng thêm một ngọn
hải đăng mới. Trước đó, trên đảo này đã có một đường băng và một bệnh
viện. Chuyến thăm của ông Mã diễn ra sau khi Đảng
Dân chủ Tiến bộ (DPP) đối lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử gần đây.
Văn phòng của ông Mã Anh Cửu cho biết, họ đã đề nghị lãnh đạo Đảng DPP
Thái Anh Văn cử đại diện cùng đi, tuy nhiên đề nghị này đã bị khước
từ./.
Trần Khánh/VOV.VN
Hải quân Iran "đuổi" tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng tập trận
Dân trí Hải quân Iran ngày 27/1 cảnh báo một tàu chiến
Mỹ rời khu vực mà hải quân Iran đang tiến hành tập trận gần eo biển
Hormuz ngay cửa vào vịnh Péc-xích, hãng thông tấn Fars đưa tin hôm nay,
dẫn lời Tư lệnh hải quân Iran.
Iran khoe tàu ngầm trong tập trận hải quân
Một quả tên lửa Nour được phóng từ tàu khu trục của Iran tự đóng trên vịnh Péc-xích (Ảnh: www.ibtimes.com)
Tư lệnh hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari, cho biết tàu chiến
Mỹ đã nhận 2 lần cảnh báo trước khi tàu này rời khu vực trên.
“Họ đã được cảnh báo lần 1 từ tàu tuần tra biển và lần 2 từ tàu khu
trục Alborz của Iran. Tàu chiến Mỹ đã rời khu vực tập trận ngay sau khi
nhận được cảnh báo”, Tư lệnh hải quân Iran cho hay và giải thích rằng có
thể tàu trên áp sát để tìm hiểu về chiến thuật.
Tehran cho biết cuộc tập trận trên vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay
27/1 trên vùng biển rộng tới 3 triệu km2, bao gồm một phần eo biển
Hormuz, vịnh Oman và một số khu vực thuộc Ấn Độ Dương. Đây là cuộc tập
trận đầu tiên kể từ khi 10 lính hải quân Mỹ bị Iran bắt và thả vào đầu
tháng này sau khi họ bị trôi dạt vào lãnh hải Iran.
Trước đó vào hôm thứ Ba (26/1), Tư lệnh hải quân Iran Sayyari
còn tiết lộ nhiều loại tên lửa và ngư lôi sẽ được phóng trong cuộc tập
trận trên.
Trong khi đó, Kevin Stephens, người phát ngôn của Hạm đội 5 thuộc Hải
quân Mỹ, cho biết Mỹ có biết về thông tin tập trận của hải quân Iran.
Không có thay đổi nào đối với các hoạt động của hải quân Mỹ. Iran trước
đó đã công bố kế hoạch đóng một số khu vực tại vùng biển trên để tiến
hành tập trận.
Đây là hoạt động bình thường của bất kỳ lực lượng hải quân nào tiến
hành tập trận trên biển. Tehran thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận
thường niên và Mỹ không thấy có gì thay đổi trong chương trình tập trận
này của Iran, theo người phát ngôn Hạm đội 5.
Vũ Duy
Theo AP
TBT Trọng tái cử: phân bổ nhân sự và đường lối
27 tháng 1 2016
Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 tái cử chức Tổng Bí thư Đảng CSVN tại Đại hội 12 hôm 27/01/2016.
Ông Nguyễn Phú
Trọng tái đắc cử vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ở kỳ Đại
hội lần thứ 12, tuy nhiên còn có các câu hỏi nào để ngỏ và cần đặt ra về
sắp xếp nhân sự và đường lối, chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam
từ sau Đại hội này.
Trước hết TS.
Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Chiến lược Quốc tế
và Viện Đông Nam Á của Singapore, bình luận về khả năng phân bổ của các
ứng viên Bộ Chính trị được bầu tại kỳ Đại hội diễn ra từ ngày
21-28/01/2016.
Nhà nghiên cứu phân tích một số điểm mới về nhân sự mới của Đảng CSVN với
Tọa đàm:
"Danh sách này có mấy việc đặc biệt như
thế này, tức là trường hợp của bà Trương Thị Mai, trở thành Ủy viên Bộ
Chính trị là một trường hợp đặc biệt. Như vậy là trong Bộ Chính trị của
Đảng CSVN có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử là có 3 ủy viên Bộ Chính trị
là nữ, ngoài bà Mai thì có bà Tòng Thị Phóng, rồi bà Nguyễn Thị Kim
Ngân. Đây là một trường hợp rất thú vị.
"Thứ hai là trường hợp của
ông Phạm Bình Minh đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, nó nói lên một
điều rằng cái khóa 11, trong cả khóa 11 thì đã có mấy lần bỏ phiếu giữa
kỳ để ông Minh trở thành (ủy viên) Bộ Chính trị, nhưng mà lại không quá
bán, thì lần này ông đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, thì đấy là một
sự kiện mới, nó có thể nói lên nhiều điều về mặt đối ngoại của Việt Nam,
cũng như thực hành đối ngoại của Việt Nam trong mấy năm tới.
"Điểm
thứ ba, trong dự kiến trước đây, chúng tôi thấy là có ông Phan Đình
Trạc (Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Đảng) cũng
được dự kiến để bầu vào Bộ Chính trị, nhưng mà lần này không thấy, có lẽ
là đã chưa vào được, thì đấy là một sự kiện, vì nếu trường hợp để ông
Trạc vào thì sẽ nắm Ban Nội chính, cũng là Ban quan trọng về mặt chống
tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy sẽ nảy sinh ra vấn đề là
sắp tới đây ai sẽ là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách Ban nội chính đó?
"Trường
hợp ông Trương Hòa Bình, thì tôi thấy rằng cũng có khả năng ông sẽ về
làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh và cũng có thể ông làm về Ban Nội chính
chăng? Đó là một suy đoán.
"Còn những trường hợp khác như là trường hợp của
Đại tướng Trần Đại Quang, của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và của Phó
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì như chúng ta đã biết, báo chí
cũng đã đưa, rằng là sẽ giới thiệu để ba người đó, ông Quang trở thành
Chủ tịch Nước, bà Ngân thì giới thiệu để sau khi bầu cử Quốc hội thì sẽ
bầu làm Chủ tịch Quốc hội, và ông Nguyễn Xuân Phúc, thì sau bầu cử Quốc
hội sẽ giới thiệu làm Thủ tướng.
"Trường hợp khác như ông Nguyễn
Văn Bình thì có khả năng sẽ làm Phó Thủ tướng phụ trách về kinh tế, tài
chính, như là vị trí mà bây giờ ông Vũ Văn Ninh đang làm."
Ứng viên Bí thư Hà Nội?
Về một số trường hợp nhân sự cao cấp khác, nhà phân tích chính trị Việt Nam,
TS. Hà Hoàng Hợp bình luận tiếp từ Hà Nội:
"Nếu ông Trương Hòa Bình về TP. Hồ Chí
Minh, thì ông (Võ Văn) Thưởng (Phó Bí thư Thường trực TPHCM), vì đã
trong lịch sử từng có lúc mà TP. Hồ Chí Minh có 2 Ủy viên Bộ chính trị,
thậm chí chỉ cần một Ủy viên Bộ Chính trị mà ông Trương Hòa Bình ngồi
vào đó, thì có thể ông Thưởng sẽ điều ra trung ương làm cái gì đó chẳng
hạn...
"Trường hợp của ông
Hoàng Trung Hải rất là quan trọng vì ông Hoàng Trung Hải là người đã
làm Phó Thủ tướng 2 kỳ và lần này đưa vào Bộ Chính trị là một bước tiến
vô cùng quan trọng trong việc xem xét về nhân thân, và có nghe nói là
có khả năng ông Hải sẽ là một trong những ứng cử viên để về làm Bí thư
Thành ủy Thành phố Hà Nội... Vì trước đây người ta có nói là gia đình có
người gốc Hoa.
"Quy chế trước đây thì người ta không muốn đưa
những người gốc Hoa vào trong bộ máy, nay thì quy chế đó đã được xem xét
và ông Hải được đánh giá cao về mặt hiệu quả công tác, cũng như về mặt
thành tích công tác, cũng như là tầm lãnh đạo của ông Hải. Nên bầu ông
Hải vào (Bộ Chính trị) kỳ này là một thay đổi rất lớn về mặt chính sách
nhân sự của Đảng cộng sản Việt Nam."
"Về ông Tô Lâm..., theo quy
hoạch, Bộ Công an chỉ được một Ủy viên Bộ Chính trị thôi, trường hợp ông
Trần Đại Quang lên Chủ tịch Nước thì quy hoạch và cơ cấu để ông Tô Lâm
lên làm Bộ trưởng (Bộ Công an). Cũng như trường hợp ông Phạm Bình Minh,
ông Phạm Bình Minh sẽ giữ, vẫn giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng
ngoại giao.
"Đấy là cơ cấu cứng, thì cả ba bộ Quốc phòng, Bộ Công
an, Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng phải được cơ cấu vào Ủy viên Bộ Chính trị.
Và như thế ông Ngô Xuân Lịch, khả năng rất cao sẽ thành Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng. Bộ Quốc phòng hiện nay mới có một Ủy viên Bộ Chính trị
thôi..."
Về khả năng bố trí nhân sự cao cấp khác cho một số
Ban quan trọng của Đảng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức và
Nội chính, bên cạnh một số ứng viên Bộ chính trị khác, ông
Hà Hoàng Hợp bình luận tiếp:
"Ví dụ trường hợp của ông Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì tôi chắc hôm nay đã bầu rồi và bầu
khả năng lớn là bầu ông Trần Quốc Vượng, vì cái đấy cũng nằm trong cơ
cấu và quy hoạch.
"Còn chức vụ khả năng mà ông Đinh La Thăng nắm
thì có thể là Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề kinh tế như là chức vụ hiện
nay mà ông Hoàng Trung Hải đang làm, bởi vì ông Hoàng Trung Hải theo
quy chế bây giờ, lẽ ra làm Phó Thủ tướng 2 kỳ rồi, thì sẽ không làm Phó
Thủ tướng đến kỳ thứ ba nữa, mà sẽ chuyển đi đâu đó.
"Ban Nội
chính... thì hiện chưa biết bởi vì... lẽ ra là bầu một người để vào Bộ
Chính trị để phụ trách (ban) đấy, tức là ông Phó Trưởng ban Thường trực
Ban nội chính, nhưng mà ông ấy dường như lại không trúng, hay là chưa
chúng..."
Ai 'rốt cuộc' sẽ là TBT?
Trước câu hỏi nếu ông Nguyễn Phú Trọng, người vừa
được tái cử vào chức Tổng Bí thư Đảng CSVN ở Đại hội 12, chỉ tại vị thêm
từ 1-2 năm như một số dự phóng, thì rốt cục ai sẽ thay ông Trọng khi
ông Trọng ra đi trong thời gian tới đây, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp trả lời:
"Tôi
nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng ở lại làm Tổng bí thư lần này và cũng nghe
nói là ở lại một thời gian ngắn thôi, tức là khoảng từ một năm cho đến
hơn một năm một tí, thì cái đó là để thực hiện cái việc làm sao chuyển
giao quyền lực Tổng bí thư cho một người nào đó trong số những người vừa
mới được bầu vào Bộ Chính trị.
"Cũng theo dự kiến và cơ cấu quy hoạch của Đại hội 11, thì thấy có tên ông Trần Đại Quang.
"Cũng
có thể là sẽ có thêm một người nữa vào quy hoạch để có thể chuyển giao
chức vụ Tổng Bí thư, có thể đấy là ông (Đinh Thế) Huynh, hoặc là một
người nào nữa đó thì chúng ta chưa thẩy rõ, nhưng mà nếu căn cứ vào quy
hoạch cũ thì khả năng là sẽ có bàn giao giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông
Trần Đại Quang.
"Và khi đó có thể ông Trần Đại Quang sẽ bàn giao chức vụ Chủ tịch Nước cho một người khác."
Chia sẻ với BBC tại Tọa đàm, Tiến sỹ
Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà Báo độc lập Việt Nam, từ Sài Gòn nói:
"Trước
Đại hội 12, BBC có phỏng vấn tôi và có làm một chương trình dự đoán về
vai trò của Tổng bí thư, lúc đó tôi có dự đoán ông Trần Đại Quang có
nhiều cơ hội nhất để trở thành ông Tổng Bí thư, nhưng mà bây giờ ông
Trần Đại Quang chỉ là nhân vật số hai, ông Nguyễn Phú Trọng mới là nhân
vật số một.
"Thành thử tôi phải nói là tôi đã sai trong dự đoán của mình. Đó là điều thứ nhất."
Cuộc chiến Hai Hoa Hồng
Và
nhà báo độc lập đồng thời là nhà quan sát, vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam, bình luận tiếp:
"Điều
thứ hai, tôi đánh giá là việc phe ông Nguyễn Phú Trọng thắng lợi mà
không chỉ thắng lợi, mà đây là một thắng lợi lớn, cho thấy là đã kết
thúc một cuộc chiến mà tôi gọi là cuộc chiến Hai Hoa Hồng kéo dài suốt
từ những năm 2010, 2011 cho đến nay. Và nếu chúng ta có thể thấy cuộc
chiến Hai Hoa Hồng nó tồn tại trong thời kỳ Trung Cổ, thì Đại hội 12 này
cũng tung ra đủ thứ là đơn thư tố cáo và các thủ đoạn, kể cả tài liệu
chính trị nội bộ. Tôi cho là cũng gần gần như là thời Trung Cổ.
"Nhưng mà nó có một điểm đặc trưng là như thế này,
là chưa bao giờ quyền lực của một Tổng bí thư lại tập trung như bây giờ,
tôi muốn dùng lại cái từ là 'tập trung' của ông Nguyễn Phú Trọng, 'rất
tập trung'. Kể từ thời Nông Đức Mạnh, thời cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
cho tới nay, ông Nông Đức Mạnh không thể có những thế lực mạnh như ông
Nguyễn Phú Trọng hiện nay.
"Chúng ta nhìn cái dàn hiện nay là cánh
ở bên ông Trọng, từ các ban Đảng cho tới các tướng lĩnh quân đội, như
là Ngô Xuân Lịch, kể cả Đỗ Bá Tị, như là Trần Đại Quang, kể cả Tô Lâm và
Vương Đình Huệ... Vương Đình Huệ năm 2013 bị trượt Ủy viên Bộ Chính
trị, nhưng mà kỳ này vào. Mà tôi tin là Vương Đình Huệ kỳ này sẽ góp một
tay khá khá cho Nguyễn Phú Trọng về khâu điều chỉnh một số vấn đề về
kinh tế và kể cả Phạm Bình Minh.
"Và tôi chỉ đặt thêm một câu hỏi
là tại sao vào năm 2013 khi mà Nguyễn Tấn Dũng còn thì Phạm Bình Minh
không được vào Bộ Chính trị, còn nay Nguyễn Tấn Dũng không còn thì Phạm
Bình Minh lại vào Ủy viên Bộ Chính trị? Tôi muốn trở lại vấn đề đó để
cho thấy thế này, đã có một sự thay đổi và sự thay đổi này có lợi cho
phe Đảng và tập trung quyền lực vào cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng.
"Kể
từ Đại hội 12 trở đi, không biết bao lâu thì cuộc chiến Hai Hoa Hồng,
cuộc chiến giữa hai phe nó đã thực sự chấm dứt và hiện nay chỉ còn có
một phe mà thôi. Mà quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi muốn nhắc
lại là,
Cuộc Bình luận của BBC lần trước, chúng ta đã nói khá nhiều về
Quyết định 244, thì phải nói rằng một trong những đòn bẩy kích thích
tố lớn nhất để cho ông Trọng giành chiến thắng quyết định trong trận
cuối cùng này, đó chính là Quyết định 244.
"Và tôi tin rằng bên cạnh ông Trọng có
một tham mưu rất đắc lực nữa, đó là ông Tô Huy Rứa và ông Rứa đã giúp
cho ông Trọng làm mọi công tác tổ chức có thể được, chặt chẽ đến mức để
cho những người khác không cục cựa được gì hết,"
TS. Phạm Chí Dũng nói với Tọa đàm của BBC.
Không có chuyện thân TQ
Bình luận với
Bàn tròn về tác động hay điều chỉnh chính sách, chiến lược của Việt
Nam sau Đại hội 12 với dàn lãnh đạo mới trong đó có Tổng Bí thư tái cử
Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt về chính sách đối ngoại, phóng viên
Nguyễn Hoàng của BBC Việt ngữ, người đã đang theo dõi, tường thuật Đại hội trực tiếp từ Hà Nội, nói:
"Tôi
muốn bổ sung thêm một chút về ý của anh Hà Hoàng Hợp nói rằng tới đây
chính sách ngoại giao của Việt Nam cũng không có gì thay đổi, nhưng mà
theo tôi, dựa vào những cuộc nói chuyện của tôi, giữa tôi với một số nhà
quan sát, học giả tại Việt Nam, khi mà chúng ta nói về 'foreign
policy', tức là chính sách đối ngoại, thì rõ ràng vẫn là Trung Quốc và
Mỹ.
"Thế thì tới đây, điều quan trọng tức là bây giờ giải quyết
vấn đề Biển Đông như thế nào? Thì rõ ràng là Trung Quốc không ở lập
trường để đàm phán rồi, còn tới đây nó là như thế nào và người ta nói
rất nhiều về sự cố Giàn khoan 981, là kể từ đó cái gọi là '4 tốt, 16 chữ
vàng' càng rõ ràng là giới lãnh đạo Đảng và nhà nước, trong đó có các
Ủy viên Bộ Chính trị đã nhìn ra cái đó rồi.
"Và người ta cũng nói thêm là không có cái mà một
số người nói rằng là ông A hay là ông B thân Trung Quốc, thì cái đó phải
để thời gian kiểm chứng... nhưng ít nhất là có một số người người ta
nói là không có những chuyện như vậy. Tức là nó trái hẳn với những đồn
đoán trên mạng là có ông A hay là ông B thân Trung Quốc.
"Thì các học giả ở trong nước, hay một số nhà quan sát, họ nói là không có chuyện đó," nhà báo Nguyễn Hoàng nói với Tọa đàm.
Trước
đó, bình luận về đường lối đối ngoại và đối nội của Việt Nam trong
'nhiệm kỳ kéo dài' của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, TS.
Hà Hoàng Hợp nói:
"Tôi nghĩ rằng chính sách đối ngoại của ngành đối ngoại Việt Nam trong 5 năm tới sẽ không thay đổi lớn.
"Cái
thay đổi xảy ra ở chỗ sẽ có những hoạt động đối ngoại năng động hơn,
chủ động và tích cực hơn, nhưng đường lối thì sẽ không có thay đổi. Vì
cái đường lối này nó đã được xác định từ rất lâu rồi và nó được khẳng
định trong khóa 11 với sự đóng góp rất lớn của Chính phủ.
"Tôi
nhấn mạnh sự đóng góp rất lớn của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng và của Bộ Ngoại giao cũng như của các Bộ khác như Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an."
Ba vấn đề đối nội
Về đối nội, nhà phân tích
Hà Hoàng Hợp nêu quan điểm:
"Đối nội thì có những vấn đề lớn và là lập tức phải đổi mới vì không có con đường nào khác cả là phải đổi mới tiếp tục.
"Đổi mới tiếp tục ở ba khu vực thế này:
thứ nhất là tiếp tục xây dựng cái nhà nước pháp quyền, thứ hai là tiếp
tục xây dựng nền kinh tế Việt Nam nó độc lập hơn, tự chủ hơn, hội nhập
quốc tế sâu rộng hơn hay nói đúng hơn là hội nhập quốc tế toàn diện,
trong đó có cả hội nhập chính trị.
"Và thứ ba là tạo tiếp tục một
nền tảng vững chắc hơn cho việc phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam,"
Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với
Bàn tròn của BBC.
Tin cho hay, vị trí Tổng bí thư ở Đại hội 12
thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, người được tái đắc cử nhằm mục
đích bảo đảm "kế thừa và đoàn kết" trong nội bộ Đảng CSVN.
Hôm
thứ Tư 27/1, Đại hội XII nghỉ họp, trong khi các ủy viên mới được bầu
hôm 26/1 họp Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, bỏ phiếu chọn ra cơ quan
lãnh đạo cao nhất của mình. Bộ Chính trị mới được nói có 19 vị, tăng
ba người so với trước.
Danh sách Bộ Chính trị cho tới tận trước
khi bầu gây nhiều chú ý và đồn đoán, vì dựa vào đó có thể suy luận ra
ai sẽ đứng đầu các lĩnh vực quan trọng nhất của nền chính trị, kinh tế
và xã hội Việt Nam.
Cuộc Tọa đàm Bàn tròn đặc biệt nhân sự kiện
ông Nguyễn Phú Trọng được tái cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
diễn ra hôm thứ Tư, 27/01 với các vị khách mời là nhà báo, nhà bình
luận, phân tích và quan sát tình hình thời sự chính trị, xã hội Việt
Nam.
Xử phạt thanh niên khoe cảnh giết hàng loạt khỉ trên Facebook
Dân trí Hạt kiểm lâm thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đã ra
quyết định xử phạt người đăng ảnh giết hại khỉ lên facebook hơn 5 triệu
đồng vì hành vi “nuôi động vật hoang dã trái phép”.
Nam thanh niên có tên Facebook Cường Và
Cường khoe "thành tích" giết khỉ dã man, kèm lời "mời gọi": ib (inbox)
để biết thêm chi tiết.
Ngày 27/1, ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm
thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho báo chí biết, sau quá trình vào cuộc điều
tra của các lực lượng liên quan, Hạt kiểm lâm thị xã này đã ra quyết
định xử phạt hành chính đối với chủ nhân của toàn bộ số khỉ bị giết hại
là ông Lê Bá Thuận (50 tuổi, trú tại xã Lam Sơn, xã Quỳnh Lập, thị xã
Hoàng Mai) và người đăng ảnh giết hại khỉ lên facebook là Chu Văn Cường
(26 tuổi, trú cùng xóm với ông Thuận).
Theo đó, ông Lê Bá Thuận và Chu Văn
Cường bị phạt vì tội “vi phạm về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý
lâm sản” theo Nghị định 157 (về Quy định xử phạt vi phạm hành chính)
Cụ thể, ông Thuận bị xử phạt 12,75 triệu
đồng về hành vi “mua động vật hoang dã trái phép” và “giết động vật
hoang dã trái phép”. Cường bị xử phạt 5,25 triệu đồng về hành vi “nuôi
động vật hoang dã trái phép”.
“Cường chưa đủ hành vi vi phạm quy định
tại Nghị định 157 nên không bị xử phạt hành chính về việc đăng ảnh giết
hại khỉ lên facebook. Theo kết quả từ Viện sinh thái, con chim cắt mà
chúng tôi thu được tại nhà Cường là chim diều hâu đen thuộc nhóm động
vật hoang dã nên Cường bị xử phạt 5,25 triệu đồng và bị tịch thu con
chim này”, ông Hữu cho biết.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 6/1/2016,
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, đã tiếp nhận thông tin từ
người dân về việc một thanh niên ngang nhiên khoe chiến công “xẻ thịt,
lột da” hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao trên mạng xã hội Facebook.
Ngoài khỉ, Cường còn đăng ảnh bắt giết các loài mèo rừng quý hiếm, chim...
Những hình ảnh trên Facebook cá nhân của thanh niên này vô cùng phản cảm, rùng rợn, khiến cư dân mạng xót xa, phẫn nộ.
Được biết, chủ nhân của trang Facebook
trên là Chu Văn Cường, nick Facebook là Cường Và Cường. Theo ENV, Cường
là “đồ tể” chuyên giết mổ và nấu cao khỉ tại thôn Nam Sơn, xã Quỳnh Lập,
thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Theo điều tra của ENV thì Cường và các
đối tượng khác trong ảnh chỉ là mắt xích nhỏ trong một đường dây
chuyên buôn bán và chế biến động vật hoang dã ở khu vực này. Hiện ENV đã
chuyển giao thông tin vụ việc tới Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai, tỉnh
Nghệ An để cơ quan này tiến hành xác minh và xử lý vụ việc theo
đúng quy định của pháp luật.
Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp,
quý, hiếm thuộc nhóm IIB - nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì
mục đích thương mại theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày
30/3/2006 của Chính phủ về Danh mục động vật, thực vật rừng nguy
cấp, quý, hiếm.
Cũng theo quy định này, mọi hành vi
săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép khỉ đều bị
nghiêm cấm. Các đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với mức
cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1 tỉ đồng đối
với tổ chức.
Nguyễn Duy
Suboi bị Ngô Thanh Vân đánh bầm dập trong phim Tết
Siêu Trộm là
bộ phim đầu tay của rapper Suboi trong vai trò diễn viên. Trong phim,
Suboi vào vai Vi, là một hacker chuyên nghiệp. Ngoài đời, dù cá tính
mạnh mẽ, trang phục “cực chất” nhưng trong phim cô lại được hóa trang có
phần già dặn hơn rất nhiều.
Tạo hình nhân vật Vi hacker của Suboi trong "Siêu Trộm".
Chia sẻ về những nét tương đồng cũng như khác nhau giữa Suboi và nhân vật Vi, cô cho biết: “Tôi
thấy Vi không thái độ như tôi, không cụ non như tôi và tất nhiên không
rap hay bằng tôi. Có một điều là Vi khổ đau hơn tôi, dù gì thì tôi còn
cha mẹ, chị em và vài người bạn thật sự, Vi chả có ai trên cuộc đời
ngoài thằng em và tình yêu mới chớm nở. Đóng phim xong tôi thấy thương
Vi, thương luôn cuộc đời diễn viên có chút gì đó thinh lặng, sống với
nhân vật, mà nhân vật có thể bất kỳ ai trong xã hội, từ đó ảnh hưởng đôi
chút đến cách viết bài hát của tôi hiện giờ. Nét giống nhau giữa tôi và
Vi? Chắc cái mặt của Suboi quá, chỉ khác make-up”.
Cảnh quay giằng co và đánh nhau với Ngô Thanh Vân là cảnh Suboi nhớ nhất trong phim.
Trong quá trình đóng phim Siêu Trộm, Suboi phải thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến hành động để phù hợp với nhân vật.
Cảnh quay khó nhất và cũng để lại nhiều ấn tượng nhất với Suboi là phân đoạn giằng co và đánh nhau với Ngô Thanh Vân.
Trong phim, Ngô Thanh Vân vào vai Kỳ, một sát thủ làm việc cho Bóng
Ma, trong lúc chạy trốn thì vô tình đi vào cửa tiệm điện thoại của hai
chị em Vi (Suboi) và Bi (Hoàng Phi) để sửa điện thoại, không ngờ vì mâu
thuẫn Kỳ đã đánh nhau với Vi.
"Kết quả, trong phim Vi bị Kỳ đánh cho tơi tả, ngoài đời thì
Suboi cũng bầm dập với phân đoạn này và bị Ngô Thanh Vân dí nòng súng
vào đầu trong hàng giờ liền", nữ rapper nhớ lại.
Phim Siêu Trộm của đạo diễn Hàm Trần với sự tham gia của các
diễn viên Thanh Mỹ, Petey Nguyễn, Suboi, Thành Phạm, Mai Thế Hiệp,...
sẽ chính thức ra rạp vào ngày 4.2 tới đây.
Lột mặt nạ quan tham hoang dâm, trụy lạc
Cập nhật: 27/01/2016 14:54
Mặc dù Trần An Chúng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân
tỉnh Giang Tây nghiện thuốc lá, ma túy, rượu chè, cờ bạc, gái gú, song
quan lộ vẫn hanh thông, thăng tiến vù vù. Mới đây, quan tham này đã bị
lột mặt nạ.
Trần An Chúng khi còn đương chức.
Tháng 5/2013, đoàn thanh tra số 8 của cơ
quan trên về nằm vùng tại Giang Tây, lúc đầu không phát hiện ra manh
mối gì. Dần dà, các cán bộ trong đoàn bắt đầu nghe được các thông tin
bàn tán về Phó chủ tịch Chúng “thích rượu chè, em út”. Đoàn quyết định
xuống những nơi Trần An Chúng đã giữ chức Bí thư, Thị trưởng trước đây
để tìm hiểu về những tin đồn.
Tại thành phố Bình Hương, cán bộ và dân
chúng phản ánh với đoàn về chuyện Bí thư Trần An Chúng “thích uống rượu,
uống xong thích tìm em út nhảy nhót, rồi đi massage, tắm táp…”; đặc
biệt giao du rộng rãi với giới chủ và cả những nhân vật nổi tiếng trong
giang hồ như “khí công đại sư Vương Lâm”…
Tại thị xã Cửu Giang, nơi Trần An Chúng từng giữ chức bí thư, phản ánh
của cán bộ và dân chúng cũng giống như ở Bình Hương. Một vị Phó thị
trưởng kể lại chuyện ông được Chúng kéo đi masage, nhưng đến nơi thấy
tình hình diễn ra “không ổn chút nào” nên đã lặng lẽ bỏ về trước.
Tiếp tục tới một số nơi Trần An Chúng từng công tác như Cảnh Đức Trấn,
đoàn nắm thêm một số thông tin, khi làm thị trưởng ở đây, Chúng đã dành
công trình cho một số ông chủ. Đi sâu tìm hiểu thì phát hiện các ông chủ
này là “két bạc” để Chúng tiêu xài, ăn chơi. Đoàn đã tập hợp những
thông tin trên báo cáo lãnh đạo. Vấn đề của Trần An Chúng nhanh chóng
được xác minh, làm rõ.
Trần An Chúng (áo trắng) thích cặp kè gái gú mọi lúc mọi nơi.
Trần An Chúng sinh năm 1954, quê ở Hồ
Nam, Thạc sĩ Luật, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1976, đại biểu
Quốc hội hai khóa 16, 17. Chúng từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trong
Đảng, hội đồng nhân dân các cấp ở Hồ Nam. Từ 1999, ông ta chuyển sang
Giang Tây làm Phó bí thư, Thị trưởng Cảnh Đức Trấn; Năm 2001 làm Bí thư
Bình Hương, 2006 là Bí thư Cửu Giang.
Từ 1/2008, Trần An Chúng là Phó chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Giang Tây. Hai
năm sau, ông ta lên làm Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Tây,
Phó bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy, tới 2/2012 kiêm chức Chủ tịch Công
đoàn tỉnh. Năm 2013, Chúng được bầu làm đại biểu quốc hội.
Ngày 6/12/2013, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương ra thông báo tiến
hành điều tra Trần An Chúng vì “vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm
trọng”. Chúng bị Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Tây bãi miễn chức vụ Phó
chủ tịch, đến ngày 20/5/2014 bị ủy ban trên thông báo khai trừ đảng và
công chức.
Trong thời gian bị điều tra, Chúng đã kê ra một danh sách dài những nữ
cán bộ ông ta đã gian dâm và nâng đỡ, thừa nhận bao nuôi nhiều bồ nhí,
trong đó có Đàm Tiểu Yến, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Bình
Hương. Ngày 18/6/2015, Trần An Chúng đã xét xử và nhận mức án 12 năm tù
giam.
Trần An Chúng trước vành móng ngựa.
Tờ “Tuần san kinh tế Trung Quốc” dẫn các
nguồn tin ở Giang Tây cho biết, số phụ nữ có quan hệ tình ái với Trần
An Chúng “nhiều không đếm xuể” và “ông ta chỉ thích chơi gái trẻ”.
Do ảnh hưởng của Chúng, một bộ phận cán bộ ở đây cho rằng ăn uống nếu
không có gái ngồi kèm là “kém thể diện”, “ăn không ngon miệng”. Số này
công khai dẫn bồ nhí đến các cuộc tiếp khách, họp mặt. Sự “hào phóng”
của Chúng đối với cả bầy người tình nổi tiếng đến mức các quan chức Bình
Hương đều biết. “Ông ta nhận tiền cho mình thì ít, đa phần cầm tiền rồi
cho gái hết”, báo trên viết.
Trong 5 năm làm Bí thư Bình Hương, Trần An Chúng coi khách sạn là nơi
làm việc, thỏa sức rượu chè, hò hát, gái gú. Ở Bình Hương còn lan truyền
câu vè về Chúng: “Thân cao 1,8m, người nặng 90kg, tửu lượng gần 1 lít,
chỉ thích gái 18”.
Sở dĩ Trần An Chúng ngang nhiên sống tha hóa, vi phạm kỷ luật nghiêm
trọng như thế, bởi ông ta là thuộc hạ thân tín của nguyên Bí thư Tỉnh ủy
Giang Tây Tô Vinh, người đã ngã ngựa sau khi bị điều lên làm Phó chủ
tịch Chính Hiệp toàn quốc. Trong nhiệm kỳ của Tô Vinh, dù Chúng đủ cả 5
thói hư tật xấu nhưng quan lộ vẫn hanh thông, thăng quan tiến chức vù
vù.
Theo Vietnamnet
Hải quân Việt Nam lần đầu đón tàu buồm “khủng” đóng ở Ba Lan
Dân trí Chiều ngày 27/1, tại TP Nha Trang, Quân chủng
Hải quân đã tổ chức đón tàu buồm đầu tiên của Việt Nam mang tên nhà bác
học nổi tiếng “Lê Quý Đôn”, được đóng tại Ba Lan.
Hải quân Việt Nam lần đầu đón tàu buồm “khủng” đóng ở Ba Lan
Tàu buồm đầu tiên của Hải quân
Nhân dân Việt Nam cập cảng hải quân của Học viện Hải quân Nha Trang.
Trung úy Nguyễn Trọng Hiếu, phó tàu buồm Lê Quý Đôn cho biết, tàu buồm
có chiều 67m, rộng 10m...
Tàu có 3 cột buồm (cao 40m) với
21 buồm (trong đó 10 buồm ngang), biên chế thủy thủ đoàn 30 người,
nhưng tàu được thiết kế cho 80 học viên đi thực tập, huấn luyện đường
dài…
Tàu được thiết kế với các cột buồn chắc chắn, khoa học đảm bảo vận hành trên biển thuận lợi và chịu được bão, áp thấp nhiệt đới.
Tàu buồm Lê Quý Đôn được đóng
tại Ba Lan vào tháng 7/2014 và xuất phát về Việt Nam vào ngày 26/9/2015.
Sau đó tàu lần lượt hành trình qua các vùng biển, gồm: Biển Baltic,
Biển Bắc đến Đại Tây Dương, vượt qua quần đảo Caribe, kênh đào Panama,
tới Thái Bình Dương, kênh Philippines, vào Biển Đông và cập cảng Học
viện hải quân tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Tàu được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, máy móc... hiện đại nhất của tàu buồm hiện nay.
Xuồng cứu sinh của tàu buồm Lê Quý Đôn
Các chiến sỹ hải quân tham quan
khoang tàu được lướt bằng gỗ, cạnh đó là những cột buồn cao 40m dựng
đứng, vững chãi được coi là "xương sống" của tàu.
Trung úy Nguyễn Trọng Hiếu, phó
tàu buồm Lê Quý Đôn chia sẻ: “Quãng hành trình khá là gian khổ và chúng
tôi đã đối mặt với 2 cơn bão và 4 cơn áp thấp! Nhưng mỗi lần như thế
anh em rất đồng lòng, đoàn kết và chúng tôi đã vượt qua tất cả để đưa
tàu về đến Việt Nam an toàn. Trong hành trình cũng dừng lại, thăm thú
nhiều nơi và chúng tôi cũng biết thêm về văn hóa, cũng như hải quân các
nước”.
Tại lễ đón tàu buồm Lê Quý Đôn
cũng có rất đông các chuyên gia của Ba Lan đi theo, "tháp tùng" tàu buồm
Lê Quý Đôn về Nha Trang, Việt Nam.
Các cán bộ, chiến sỹ Hải quân thăm tàu buồm đầu tiên của Việt Nam.
“Nhiệm vụ cơ bản của tàu được
Học viện cũng Bộ Tư lệnh giao nhiệm vụ là thực tập cho học viên đường
dài và quan hệ ngoại giao với các nước bạn ASEAN”, Trung úy Nguyễn Trọng
Hiếu nói thêm.
Đây là tiết mục được nữ ca sĩ chuẩn bị kĩ lưỡng cả về phần nội dung lẫn hình thức bên ngoài.
Trong tập 39 của “Danh hài Đất Việt” sắp tới, khán giả sẽ có dịp
được gặp lại những nghệ sĩ quen thuộc và tên tuổi. Đặc biệt, lần này,
cô ca sĩ duyên dáng Phi Nhung cũng góp mặt ở hai tiết mục.
“Cô Thắm về làng” là ca khúc mà Phi Nhung thể hiện rất thành
công trong nhiều năm qua. Nay, nữ nghệ sĩ sẽ gửi đến khán giả bản remix
của nó theo phong cách nhạc dance thời thượng. Được biết, đây là bản
phối mới lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu, do một người em
thân thiết của Phi Nhung đích thân hòa âm – phối khí.
Phi Nhung chia sẻ, cô đặt may riêng chiếc áo dài màu vàng của
nhà thiết kế Võ Minh Nhật để biểu diễn. Với sự chuẩn bị, chăm chút kỹ
lưỡng về tạo hình như vậy, giọng ca “Áo mới Cà Mau” hy vọng sẽ được khán
giả đón nhận nhiệt thành.
Trong trích đoạn cải lương vô cùng đặc biệt (trích từ vở tuồng
cổ kinh điển Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài), Phi Nhung cũng tham gia bên
cạnh NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long, và Trinh Trinh.
Cặp vợ chồng Kim Tử Long – Trinh Trinh hóa thân thành đôi tiểu
đồng theo hầu. Ở phân cảnh Lương Sơn Bá gặp gỡ Trúc Anh Đài lần đầu và
kết nghĩa tri kỷ, các nghệ sĩ đã đem đến cho khán giả rất nhiều màn ca
cải lương độc đáo, hấp dẫn.
Bên cạnh đó, trong “Danh hài Đất Việt” tập 39, nhạc cảnh “Lý
dâng bông” ở phần mở đầu do Thụy Mười và Hải Triều biểu diễn cũng đem
tới nhiều tình tiết thú vị.
Hải Triều vào vai cô đồng xinh đẹp, duyên dáng, có khả năng múa
mâm điêu luyện,và được chàng công tử Thụy Mười say mê. Đáng nói, bởi
mong muốn sẽ làm quen được cô nàng, Thụy Mười bị ép phải thực hiện rất
nhiều thử thách, điển hình như múa mâm xôi.
Tất cả những tình tiết thú vị đó sẽ có trong tập 39 của “Danh
hài Đất Việt”, phát sóng vào lúc 21h, thứ tư, ngày 27/1 trên kênh Truyền
hình Vĩnh Long 1 (THVL1).
Trần Anh (Tổng hợp)
Thủ tướng Malaysia không bị quy tội hình sự hoặc tham nhũng
Bình Giang |
0
Ông
Najib Razak, Thủ tướng Malaysia không bị quy tội hình sự hoặc tham
nhũng vì đã trả số tiền 681 triệu USD được tặng cho hoàng gia Ả Rập
Saudi.
Sự
liên quan của hoàng gia Ả Rập Saudi là một diễn biến mới của vụ tai
tiếng này, theo đó một khoản tiền bí mật được chuyển khoản vào tài khoản
của ông Najib cùng việc Quỹ phát triển Malaysia Berhad (1MDB) bị mắc nợ
lớn.
Ông Najib là Chủ tịch hội đồng cố vấn
của quỹ này. Ông lập 1MDB năm 2009 nhằm mục đích phát triển Malaysia
nhưng nó lại mắc nợ hơn 11 tỉ USD và rất khó trả nợ.
Báo The Wall Street Journal (WSJ) hồi cuối năm 2015 nói 1MDB được lập để giúp cuộc tranh cử của ông Najib vào năm 2013.
Malaysia không cần nước ngoài hỗ trợ pháp lý cho cuộc điều tra
Ngày 26.1, công tố viên trưởng Malaysia
cho biết cuộc điều tra số tiền gây tranh cãi được chuyển vào tài khoản
cá nhân của ông Najib, là quà tặng của hoàng gia Ả Rập Saudi và đã được
trả lại cho hoàng gia này từ tháng 8.2013, tức 5 tháng sau khi chuyển
khoản, vì không sử dụng đến số tiền này.
Công tố viên trưởng Mohamed Apandi Ali
nói tại cuộc họp báo được tổ chức vội vã: “Tôi hài lòng với những phát
hiện, số tiền này không phải là một dạng tham nhũng hoặc đưa hối lộ”.
Reuters cho biết 1MDB hiện bị
các cơ quan bảo vệ pháp luật Thụy Sĩ, Hồng Kông và Cục cảnh sát liên
bang (FBI, Mỹ) điều tra, theo giới truyền thông và các nguồn tin.
WSJ nói rằng có ít nhất 5 nước
điều tra và FBI đang tìm kiếm các tài sản của ông Najib và gia đình ông,
gồm những người thân sang ở New York và Los Angeles.
Công tố viên trưởng Apandi tuyên bố rằng
Malaysia không cần sự hỗ trợ pháp lý của bất kỳ nước ngoài nào về khoản
tiền tặng chuyển vào tài khoản của ông Najib, vì những phát hiện của
ông là không hề có sự vi phạm hình sự.
Tuy nhiên, ông không cung cấp tên thành viên hoàng gia Ả Rập Saudi đã tặng khoản tiền 2,08 tỉ ringgit (681 triệu USD).
Năm ngoái, WSJ đưa tin số tiền này được một công ty ở quần đảo British Virgin chuyển vào tài khoản của ông Najib.
Apandi nói không có bằng chứng nào về
việc ông Najib biết về một cuộc chuyển khoản khác (khoảng 14 triệu USD)
vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015 vào những tài khoản riêng của ông.
Kết luận này đồng nghĩa Thủ tướng Malaysia
không bị quy tội hình sự hoặc tham nhũng. Apandi nói ông Najib không
phạm tội hình sự trong 3 cuộc điều tra của Ủy ban bài trừ tham nhũng
Malaysia (MACC).
Trước đó, MACC nói số tiền trên là một khoản tặng chính trị, từ một mạnh thường quân giấu tên người Trung Đông.
Phe đối lập cáo buộc công tố viên trưởng do chính ông Najib chỉ định
Cuộc điều tra trước đó của chính phủ
Malaysia phát hiện ra rằng 14 triệu USD này vào tài khoản của ông là từ
một đơn vị của Bộ Tài chính (ông Najib là bộ trưởng) thông qua một tổ
chức của 1MDB.
Sau khi cuộc điều tra này được công bố,
nhiều cuộc điều tra khác nhắm vào 1MDB được mở ở Malaysia, gồm các cuộc
điều tra của MACC, ngân hàng trung ương và một ủy ban điều tra của quốc
hội.
2 trong 3 cuộc điều tra của MACC mà Apandi đã xem xét, có liên quan SRC International, một nhánh con của 1MDB.
Nhánh này đã bị điều tra vì bị nghi sử dụng sai mục đích một khoản tiền trị giá 4 tỉ ringgit (932 triệu USD). WSJ cho biết 42 triệu ringit (9,79 triệu USD) đã được SRC chuyển vào tài khoản của ông Najib.
Apandi nói ông sẽ trả các tài liệu do 3 cuộc điều tra thu thập được, kèm theo chỉ đạo MACC kết thúc cả 3 cuộc điều tra.
Nhưng thủ lĩnh Lim Kit Siang của đảng
Dân chủ hành động đối lập phản đối kết luận điều tra, được tổ chức sau
nhiều tháng ông Najib bị yêu cầu phải từ chức vì vụ tai tiếng này.
Ông Lim nói rằng việc chính ông Najib chỉ định công tố viên trưởng là có sự xung đột quyền lợi.
Giữa năm 2015, khi vụ tai tiếng này lên
đỉnh điểm, công tố viên trưởng Abdul Gani Patail (người chỉ huy các cuộc
điều tra 1MDB) bị thay bởi Apandi, một cựu thẩm phán cấp liên bang, có
quan hệ thân cận với đảng Tổ chức quốc gia Malaysia thống nhất (UMNO)
của ông Najib.
Lim nói: “Công tố viên trưởng không nên
liên quan trong quyết định liên quan đến Thủ tướng, vì ông ấy được Thủ
tướng chỉ định. Khi Patail bị cách chức đã là những tình huống gây tranh
cãi. Đó là sự xung đột quyền lợi”.
Ông Najib đã bác những lời kêu gọi ông
phải từ chức, phủ nhận rằng ông không hề có sai phạm nào và ông cũng
không nhận bất kỳ khoản tiền nào vì lợi ích cá nhân. Văn phòng của ông
từ chối bình luận về kết quả điều tra của công tố viên trưởng Apandi.
Vụ tai tiếng đã làm rúng động các nhà
đầu tư ở Malaysia, nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á và lay chuyển sự
tin tưởng của người dân vào liên minh cầm quyền do UMNO dẫn đầu. Đảng
này luôn cầm quyền từ khi Malaysia độc lập năm 1957.
Tuy nhiên, ông Najib vẫn hưởng sự ủng hộ
của các chính khách quyền lực trong UMNO. Ngay cả những người chỉ trích
ông mạnh mẽ nhất như cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, cũng chấp nhận
không thể “bật” ông khỏi ghế thủ tướng.
theo Một thế giới
Ông Netanyahu cáo buộc Tổng thư ký LHQ “khuyến khích khủng bố”
VOV.VN - Cáo buộc của Thủ tướng Israel được đưa ra sau
khi ông Ban Ki-moon chỉ trích kế hoạch xây khu định cư mới của nước này ở
Bờ Tây.
AFP đưa
tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua đã lên tiếng cáo buộc
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc “khuyến khích khủng bố” sau khi ông Ban
Ki-moon nói về sự thất vọng của người Palestine vì sự chiếm đóng của
Israel; đồng thời cho rằng, sự phản kháng của người Palestine là lẽ tự
nhiên.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP)
Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an
Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon lên án sự hiện diện của người Do Thái tại
Judea và Samaria (thuộc khu Bờ Tây) và cho rằng, các cuộc tấn công
chống người Israel là kết quả của "tâm trạng thất vọng của người
Palestine”. “Sự thất vọng của người Palestine ngày càng
gia tăng khi chịu sự xâm chiếm nửa thế kỷ qua cùng với sự đình trệ của
tiến trình hòa bình”, ông Ban nói. Mặc dù lên án các cuộc tấn công của người
Palestine nhưng ông Ban Ki-moon cho rằng, kế hoạch xây dựng các khu định
cư của Israel gây ra những nghi ngờ về cam kết của nước này đối với
việc xây dựng một nhà nước Palestine độc lập. Ông Ban Ki-moon nói: “Những hành động khiêu
khích đang làm gia tăng căng thẳng và phá hoại triển vọng của các hoạt
động chính trị trong tương lai”. Đáp trả nhận định này của ông Ban Ki-moon,
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, “Ý kiến của Tổng thư ký
Liên Hợp Quốc khuyến khích khủng bố và không thể biện minh cho khủng bố.
Những kẻ tấn công không muốn xây dựng một nhà nước mà muốn phá hủy
Israel và giết người Do Thái, không vì hòa bình hay nhân quyền”. Ông Netanyahu còn nói thêm rằng, Liên Hợp
Quốc từ lâu nay đã mất tính trung lập và tuyên bố của Tổng thư ký Ban
Ki-moon “không giúp cải thiện tình hình”. Mới đây, Israel đã thông qua việc xây dựng
153 ngôi nhà mới tại “khu định cư bất hợp pháp” ở Bờ Tây. Người
Palestine bức xúc việc Israel đang xây dựng các khu định cư trên vùng
lãnh thổ mà họ tuyên bố sẽ là nhà nước Palestine tương lai. Trước đó,
cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine do Mỹ hậu thuẫn đã đổ vỡ
vào năm 2014./.
Hùng Cường/VOV.VN
Cộng đồng người Việt tại Mexico và Hà Lan đón Tết Bính Thân
Toàn thể cộng đồng người Việt tại Mexico chụp ảnh chung mừng Xuân Bính Thân. (Ảnh: Việt Hòa/Vietnam+)
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, chiều 24/1, trong khuôn viên câu
lạc bộ Reforma đặt tại bang Mexico, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang
Mexico đã tổ chức Tết Việt, đón Xuân Bính Thân 2016 và chào mừng Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, với sự tham gia của tất cả cán bộ, nhân
viên trong Đại sứ quán và gia đình, Cơ quan thường trú TTXVN, Đoàn bác
sỹ Viện châm cứu trung ương, học sinh, sinh viên, bà con người Việt đang
sinh sống, làm ăn và học tập tại quốc gia Bắc Trung Mỹ.
Trong lời phát biểu, Đại sứ Lê Linh Lan nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan
trọng của ngày Tết đối với người dân Việt Nam nói chung, đặc biệt năm
nay Tết cộng đồng ở Mexico được tổ chức đúng vào dịp Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII, một sự kiện vô cùng quan trọng trong đời sống chính
trị và xã hội của đất nước Việt Nam.
Đại sứ Lê Linh Lan điểm lại những thành tựu to lớn của Việt Nam trong
tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, đặt biệt là việc tham gia đàm
phán và đi đến thỏa thuận ký kết Hiệp thương mại tự do với Liên minh
châu Âu và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Đại sứ cũng thông báo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế và xã hội
của đất nước trong năm qua, trong đó nhấn mạnh Tổng sản phẩm quốc nội
đạt (GDP) vẫn đạt mức tăng trưởng 6,7%, mức tăng cao nhất trong vòng 5
năm qua, bất chấp những khó khăn kinh tế toàn cầu.
Bên cạnh đó, ổn định chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội
được đảm bảo và đời sống nhân dân được cải thiện không ngừng.
Liên quan đến quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt
Nam-Mexico, Đại sứ Lê Linh Lan đánh giá cao những hoạt động thiết thực
trong 2015 là năm kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song
phương, đồng thời chỉ ra những tiềm năng to lớn sau khi TPP được ký kết
và đi vào hoạt động, Việt Nam và Mexico sẽ là hai nước láng giềng bên bờ
Thái Bình Dương, hai nước có nhiều điều kiện để đưa mối quan hệ hợp tác
được tăng cường và mở rộng hơn tương xứng với tiền năng của cả hai bên.
Đại sứ Lê Linh Lan bày tỏ tuy là một cộng đồng nhỏ, nhưng bà con kiều
bào vẫn luôn hướng về Đất mẹ và cùng với cơ quan đại diện luôn nỗ lực
đóng góp vào việc tăng cường hữu nghị giữa hai quốc gia, đặc biệt là
trong 2015, năm có một loạt hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như 70
năm Quốc khánh 2/9, chào mừng 40 năm Ngày thành lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam-Mexico…
Đại sứ Lê Linh Lan chân thành cảm ơn các đại biểu tới dự Tết Việt Bính
Thân; nâng cốc chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi mới trong năm mới
và mời bạn bè Mexico và quốc tế vui chung với cộng đồng người Việt những
món ăn thân thuộc trong ngày đầu Xuân như nem rán, nem cuốn, phở, bánh
chưng xanh, giò, chả, hoa đào và nhiều tiết mục văn nghệ do chính chị
em trong cơ quan đại diện thực hiện hòa lẫn tiếng nhạc Mariachi sở tại,
thể hiện sự gắn kết cộng đồng và tính giao thoa giữa hai nền văn hóa.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chiều 23/1, tại thành phố La Hay, Đại
sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức đón Tết Bính Thân 2016 với sự
tham dự của đông đảo cộng đồng bà con Việt kiều cùng du học sinh Việt
Nam tại Hà Lan.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Nguyễn Văn Đoàn đã
thông báo những bước phát triển mới ở Việt Nam trong năm qua, đặc biệt
việc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang diễn ra tại Hà Nội.
Đại sứ tin tưởng Đại hội sẽ thành công rực rỡ và Đảng Cộng sản Việt Nam
sẽ tiếp tục đường lối đổi mới lãnh đạo đất nước phát triển trên con
đường chủ nghĩa xã hội.
Đại sứ cũng nhấn mạnh trong năm 2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU)
đã hoàn tất đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (EVFTA). Điều này mở
ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các quốc
gia châu Âu, trong đó có Hà Lan.
Đại sứ cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong quá
trình xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục
theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, cởi mở, đa dạng hóa và
đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế, hội nhập tích cực vào thế giới.
Việt Nam luôn mong muốn là bạn bè, đối tác tin cậy của các nước trên thế
giới, đồng thời là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Nhân dịp này, các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hà Lan đã biểu
diễn nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, ca ngợi mùa xuân, đất nước...
Tình đoàn kết cộng đồng qua đó được tăng cường./.
Phản đối dự luật, Bộ trưởng Tư pháp Pháp từ chức
Đ.K.L. |
0
Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira - Ảnh: Reuters
Chiều 27-1, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đồng ý với đơn từ chức của bà Christiane Taubira, Bộ trưởng Tư pháp.
Theo Hãng tin BBC, lý do bà Christiane Taubira từ chức là để phản đối dự luật mới củaPháp, trong đó sẽ tước quốc tịch của những người có liên quan đến khủng bố.
Dự luật sẽ sớm được đưa ra trước quốc hội để thông qua.
Bà Christiane Taubira, sinh tại Guiana,
một trong số hiếm hoi những chính khách da màu của Pháp, được thay thế
bằng ông Jean-Jacques Urvoas, người ủng hộ dự luật mới.
Hồi tháng trước, bà Taubira cho rằng
việc tước quốc tịch - đối với những người mang quốc tịch kép - vì có
liên quan đến khủng bố "không giúp ích gì cho cuộc chiến chống khủng
bố".
Dù vậy khi đó bà vẫn có mặt bên cạnh thủ tướng Manuel Valls khi ông này công bố dự luật.
Theo ông Valls, dự luật là "hành động biểu tượng mạnh mẽ chống lại những ai tự loại trừ họ ra khỏi cộng đồng quốc gia".
theo Tuổi trẻ
Đột kích trường gà, 36 con bạc đang say sưa sát phạt
Một trường gà “khủng” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự
(PC45) Công an Sóc Trăng xóa sổ vào tối 26/1. Tiền tang vật bị tạm giữ
trên 800 triệu đồng.
Ngày
27/1, Đại tá Đoàn Xuân Trường, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng
cho biết, tối 26/1, đơn vị phối hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên, triệt
xóa một trường gà quy mô lớn tại ấp Dù Tho, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên.
Trường gà "khủng" bị Phòng PC45 Công an Sóc Trăng triệt phá
Theo đó, lúc 17h ngày
26/1, các trinh sát Phòng PC45 và Công an huyện Mỹ Xuyên ập vào một căn
nhà lá thuộc ấp Dù Tho, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, bắt quả tang 36 đối
tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.
Tại hiện trường, lực
lượng Công an tạm giữ trên 800 triệu đồng tiền mặt; 10 con gà đá; 10 xe
mô tô; 1 xe hơi, cùng nhiều tang vật liên quan.
Chủ trường gà được xác định là Tô Tấn Tới (34 tuổi, ngụ xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).
Tại cơ quan Công an,
bước đầu Tới khai nhận, trường gà trên được mở từ gần 1 tháng nay và ăn
tiền xâu 10% mỗi độ. Mỗi ngày đá hàng chục độ. Trường gà này thu hút các
con bạc đến từ các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Sóc Trăng đến
sát phạt.
Để tiếp cận, triệt phá trường gà, trinh sát phải
hóa trang đột nhập vườn thanh long mới bắt được các đối tượng. Một số
con bạc đã nhảy xuống kênh để thoát thân.
Theo Văn Đức/Công an Nhân dân
Tàu hộ vệ tên lửa 001 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore
Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã được tham quan tàu
001 Đinh Tiên Hoàng - một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của
Hải quân Việt Nam.
Tối
25/1, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó
Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, đã có cuộc chiêu
đãi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng các cơ
quan bên cạnh Sứ quán cũng như đại diện chỉ huy lực lượng Hải quân
Singapore, trên tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng hiện neo tại quân
cảng Changi trong chuyến thăm chính thức Singapore.
Đoàn
cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã được tham quan tàu 001 Đinh Tiên Hoàng -
một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. Tàu
001 Đinh Tiên Hoàng thuộc lớp Gepard-3.9, có khả năng tàng hình, hỏa
lực mạnh, có khả năng hoạt động độc lập và tổ chức huấn luyện đường dài,
huấn luyện cất và hạ cánh máy bay lên thẳng săn ngầm K28. Phát biểu
trước đoàn công tác trên tàu cũng như với thủy thủ đoàn, Đại sứ Việt Nam
tại Singapore Nguyễn Tiến Minh đã hoan nghênh nỗ lực hiện đại hóa quân
chủng Hải quân Việt Nam đồng thời chúc đoàn sẽ có chuyến công tác thành
công.
Tàu 011 - Đinh Tiên Hoàng rời quân cảng Cam Ranh
(Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ)
Đại
tá Tan Kai Cheong, Phó Tư lệnh Hạm đội Hải quân Singapore kiêm Chỉ huy
trưởng căn cứ hải quân Changi, cũng đến dự lễ chiêu đãi. Ông cho biết
đây là lần thứ hai một tàu Hải quân Việt Nam tới thăm quân cảng Changi,
bày tỏ hi vọng trong thời gian tới hai nước sẽ duy trì các chuyến thăm
hữu nghị, đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai quân đội, góp
phần bảo vệ môi trường an ninh, an toàn hàng hải, hòa bình trong khu
vực.
Trao
đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chỉ huy tàu 001 Đinh
Tiên Hoàng, cho biết mục đích chuyến công tác lần này là tăng cường sự
giao lưu của hải quân các nước, đặc biệt trong khối ASEAN, với chuyến
thăm chính thức Singapore từ ngày 23-28/1 và tham gia lễ khai mạc triển
lãm hàng hải và dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ vào
tháng sau. Ông Nguyễn Quang Huy khẳng định đây là một niềm vinh dự cho
Hải quân Việt Nam, khi lần đầu tiên trong lịch sử đi từ Thái Bình Dương
qua Ấn Độ Dương để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc tế bằng đường
biển.
Trong
thời gian thăm chính thức Singapore, đoàn công tác tàu 001 Đinh Tiên
Hoàng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, chào xã giao đại
diện lãnh đạo Hải quân Singapore, và giao lưu thể thao với Hải quân
Singapore. Theo kế hoạch, tàu 001 Đinh Tiên Hoàng sẽ rời quân cảng
Changi vào ngày 28/1 để lên đường tới Ấn Độ./.
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào
sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu
với Hải quân Singapore
Theo TTXVN
Từ 1/2, xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông
20:49, Thứ Tư, 27/01/2016 (GMT+7)
(VnMedia) - Từ ngày
1/2/2016, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý
đối với người đi bộ vi phạm luật giao thông tại các nút giao thông
trọng điểm có đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn và cầu vượt cho người đi
bộ, trên các tuyến cấm người đi bộ…
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong
thời gian qua, tình trạng người đi bộ tham gia giao thông vi phạm và
không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) như
đi qua đường không đúng nơi quy định, vượt qua dải phân cách, đi vào
đường cao tốc; người điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm, đi ngược
chiều, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, chở 3-4 người tham gia giao
thông gây nguy hiểm… là nguyên nhân gây cản trở giao thông và tai nạn
giao thông trên địa bàn thành phố.
Số liệu thông kê của PCSGT cho thấy, năm
2015 địa bàn TP Hà Nội xảy ra 1.696 vụ tai nạn giao thông trong đó tai
nạn liên quan đến người đi bộ xảy ra 112 vụ, tai nạn do người đi bộ gây
ra xảy ra 33 vụ, tai nạn liên quan đến xe mô tô xảy ra 1.008 vụ, tai nạn
do xe mô tô gây ra xảy ra 916 vụ, chiếm 54%.
Để đảm bảo TTATGT phục vụ Tết Nguyên Đán
Bính Thân 2016, Phòng CSGT sẽ tập trung tuyên truyền, kiểm tra, xử lý
người đi bộ vi phạm các quy định về TTATGT; người điều khiển xe mô tô đi
vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định,
dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và
các trường hợp xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định trên tuyến
cao tốc vành đai 3 trên cao.
Khánh An
Standard Chartered: Việt Nam sẽ phát triển nhanh thứ 2 châu Á
Triển vọng kinh tế Việt Nam ngày càng tốt hơn dù tăng trưởng toàn cầu có
thể vẫn ở mức thấp. Việt Nam sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai
ở châu Á, chỉ sau Ấn Độ.
Ngân hàng Standard Chartered
vừa công bố báo cáo về Triển vọng kinh tế Việt Nam 2016. Theo
đó, Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016
sẽ đạt 6,9%, cao hơn so với dự báo 6,6% trước đó.
Kết quả này có được là nhờ vào hai ngành đang tăng trưởng tốt
là sản xuất và xây dựng trong bối cảnh thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) tiếp tục khả quan. Với dự báo ấy, Việt Nam sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai ở châu Á, chỉ sau Ấn Độ.
Báo cáo nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam ngày càng tốt hơn dù
tăng trưởng toàn cầu có thể vẫn ở mức thấp 2,9% trong năm 2016.
Ông Marios Maratheftis - Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế toàn cầu Ngân
hàng Standard Chartered cho biết, dù mức tăng trưởng toàn cầu thấp,
nhưng lòng tin và yếu tố tâm lý – hai nguyên nhân chính khiến các thị
trường mới nổi phát triển chậm lại trong năm 2015 – sẽ được cải thiện.
“Chúng ta bước vào năm 2016 khi thế giới bớt lo lắng hơn về tình hình kinh tế Trung Quốc chững lại và kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)” – ông Maratheftis nói.
Bên cạnh đó, các nhà kinh tế của Standard Chartered lạc quan về
triển vọng kinh tế Việt Nam, hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đón dòng vốn
đầu tư nước ngoài mạnh mẽ.
Trên thực tế, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng mạnh trong năm 2015,
với tốc độ tăng 6,7% cao hơn chỉ tiêu, cũng như cao hơn so với nhiều dự
báo 6,6%. Đây là tốc độ cao nhất từ khi Việt Nam áp dụng cách tính GDP
mới.
“Chúng tôi tin Việt Nam là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn và hy vọng Việt
Nam vẫn sẽ thu hút nhiều vốn FDI trong năm 2016. Chúng tôi cũng tin
rằng Việt Nam là một trong số những nền kinh tế có nhiều cơ hội đầu tư
tốt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa” - Ông Nirukt
Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết.
Ngoài ra, báo cáo cũng nhận định, lĩnh vực tiêu dùng có thể sẽ
tiếp tục đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016,
theo sau đó sẽ là lĩnh vực đầu tư.
Theo Nguyệt Quế
Trí thức trẻ/CafeF
Cuối năm ế ẩm, căn hộ cao cấp đại hạ giá
Thêm một dự án căn hộ cao cấp hạ giá tới 45% cho thấy phân khúc căn hộ cao cấp gặp không hề dễ dàng.
Thêm
một dự án căn hộ cao cấp hạ giá tới 45% cho thấy phân khúc căn hộ cao
cấp gặp không hề dễ dàng. Mặc dù thị trường bất động sản đã được dự báo
khá sáng sủa song sự đầu tư ồ ạt một thời của phân khúc cao cấp, là một
trong những nguyên nhân góp phần tạo nên sự khó khăn này.
Áp lực thị trường
Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc
Capella Holdings, cho biết dự án The One Saigon có khoảng 96 căn mở bán
từ năm 2010, giá bán 5.500 – 6.000 USD/m2, kỳ vọng sẽ thu lợi cao. Tuy
nhiên kết quả đạt được rất thấp, số bán được thấp hơn lượng hàng tồn
kho, tức là trong 5 năm chỉ bán được 40 căn.
Việc hạ giá căn hộ là động thái nhằm
thu hồi vốn nhanh. Sau khi giảm 45%, mức hạ hiện tại vào khoảng 70 triệu
đồng/m2. Chủ đầu tư cũng chia tiến độ đóng tiền thành nhiều đợt và cam
kết cho thuê trong năm đầu với mức giá cho thuê từ 1.200 USD/tháng.
Chung cư chấp nhận lỗ để bán được nhà.
Thực tế, đây không phải là lần đầu
tiên thị trường chứng kiến các chủ đầu tư phải giảm giá căn hộ để thoát
khỏi tình trạng khó khăn của thị trường. Năm 2012, Bầu Đức gây trấn động
thị trường khi quyết định đại hạ giá căn hộ. Trước Tết Nguyên Đán, ông
Đức đã “bật mí” sẽ làm một cuộc cách mạng giảm giá bán nhà dự án vào
thời điểm sau Tết, chỉ có điều mức giá cụ thể vẫn chưa được ấn định.
Sau Tết, giá chính thức công bố với dự
án Phú Hoàng Anh giảm từ 1.800 USD/m2 trở lên xuống còn 1.250 USD và dự
án River View quận 2 từ trung bình 2.000 USD xuống 1.350 USD/m2.
Đại gia dầu khí là PVL giảm giá bán 85
căn hộ tại dự án Petro Vietnam Landmark với giá mua là 21,36 triệu
đồng/m2 (bao gồm thuế VAT) xuống giá bán không thấp hơn 15,5 triệu
đồng/m2.PVL giảm giá 85 căn hộ PetroVietnam Landmark và chấp nhận lỗ 70
tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giảm giá này số căn hộ được bán vẫn không đạt
như kỳ vọng.
Để đầu tư cho dự án Petro Vietnam
Landmark, PVL đã vay ngân hàng Liên Việt 100 tỷ đồng, hạn trả nợ ngày
23/11/2011. Đến hạn trả nợ lãi suất sẽ tăng 25%/năm, phạt quá hạn 150%
tương đương lãi suất 35%/năm và lãi gộp PVL phải thanh toán khoảng
40%/năm.
Lãi suất hết lợi nhuận
Sau thời kỳ, các chủ đầu tư đổ xô đi
xây dựng căn hộ cao cấp, nhiều dự án không đạt doanh thu như kỳ vọng ban
đầu. Mức nợ đầu tư BĐS cho đến cuối năm 2012 ở cả đầu tư dự án và đầu
tư thứ cấp lên đến cả triệu tỷ đồng. Khi bong bóng vỡ, những doanh
nghiệp không có khả năng cơ cấu tài chính sẽ rơi vào khủng hoảng. Họ ôm
một mớ tài sản không thanh khoản cùng những món nợ khủng sinh lãi hàng
ngày.
“Chúng tôi thấy bất động sản không còn
siêu lợi nhuận mà cũng chỉ như các ngành thương mại khác, lợi nhuận gộp
thu về chỉ còn khoảng 10%. Đây là triến lý kinh doanh trong giai đoạn
mới mà chúng tôi rút ra được sau một thời gian dài thị trường đóng
băng”, ông Trí cho hay.
“Trên thực tế, 5 năm qua lãi suất ngân
hàng đã ăn hết lợi nhuận, nên hiện nay chúng tôi đã rút ra được bài học
xương máu là thu lợi nhuận thấp nhưng hy vọng sẽ bán được nhanh. Cụ
thể, chúng tôi chỉ kỳ vọng lãi gộp 10% nên đưa ra bán giảm 45% để bán
nhanh nhằm thu hồi vốn. Bởi nếu vẫn để giá cao nhưng bán không được thì
ngân hàng tiếp tục ăn cụt cả vốn lẫn lãi”, đại diện một chủ đầu tư cho
hay.
Trả giá cho thời kỳ đó, nhiều doanh
nghiệp tới nay vẫn còn đang điêu đứng. Đơn cử như CTCP Bất động sản Phát
Đạt (PDR). Báo cáo tài chính giai đoạn từ 2009 - 2013 của công ty này
có số dư hàng tồn kho hết năm 2013 là 5.155 tỷ đồng, bao gồm các dự án:
The EverRich 2 hơn 3.360 tỷ đồng, The EverRich 3 gần 1.489 tỷ đồng, Nhà
Bè hơn 225 tỷ đồng, Long Thạnh Mỹ gần 81 tỷ đồng.
Tổng số lãi vay đã được vốn hóa cho
các dự án của PDR đã lên tới 1.545 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2009 là trên 101
tỷ đồng; năm 2010 trên 143,2 tỷ đồng; năm 2011 hơn 519 tỷ đồng; năm
2012 là 466 tỷ đồng; năm 2013 là 315 tỷ đồng.
CTCP Sông Đà - Thăng Long (STL) là đơn
vị đứng đầu danh sách các đơn vị nợ đọng tiền thuế tính đến 30/6/2015,
lên đến hơn 375 tỷ đồng. Theo kết quả kinh doanh năm 2014, lợi nhuận sau
thuế hợp nhất của STL là âm 968 tỷ đồng. Như vậy, đây là năm thứ tư
liên tiếp công ty kinh doanh thua lỗ. Tính đến 31/12/2014, lỗ lũy kế hợp
nhất của STL lên tới 1.484 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 1.306 tỷ
đồng. STL phải bán bớt một phần dự án tại Hà Đông.
Từ năm 2015, thị trường bất động sản
TP.HCM sôi động trở lại. Báo cáo của CBRE cho thấy, năm 2015, thị trường
TP HCM có thêm 78 dự án mới với gần 42.000 căn hộ, tăng 122% so với năm
trước đó, trong đó phân khúc trung và cao cấp chiếm tỷ lệ áp đảo. Với
nguồn cung tăng mạnh trong thời gian gần đây khiến cho không ít chủ đầu
tư lao đao vì khách hàng bị hút bởi các dự án mới.
Động thái giảm giá của chủ đầu tư là
quyết định sống còn nhằm thoát khỏi thị trường. Trong bối cảnh hiện nay,
việc giảm giá cũng là lời cảnh báo cho các chủ đầu tư trước việc xây
dựng dự án và việc tăng giá bán căn hộ quá cao so với thực tế.
Theo: Duy Anh/Báo VietNamNet
Sẽ không chém lợn giữa sân đình ở lễ hội làng Ném Thượng
22:14:05 27/01/2016
Chiều nay (27/1), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh thông tin
về công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015 và phương hướng,
nhiệm vụ 2016.
Tỉnh Bắc Ninh có 547 lễ hội diễn ra trong năm, trong đó hai phần ba
số lễ hội tổ chức vào mùa xuân. Cơ bản việc tổ chức lễ hội trên địa bàn
tỉnh đảm bảo đúng quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn
hóa công cộng.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ như hát dân ca Quan
họ Bắc Ninh, tổ tôm điếm, vật, cờ người... được chú trọng và có nội
dung lành mạnh, đúng với tinh thần lễ hội.
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Riêng
với tục chém lợn tại lễ hội làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm (thành
phố Bắc Ninh) tổ chức vào ngày mùng 5 và 6 tháng Giêng âm lịch, ông
Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc
Ninh thừa nhận: mặc dù đã thay đổi một phần nghi thức "chém lợn" so với
phong tục cũ nhưng lễ hội làng Ném Thượng năm 2015 vẫn diễn ra nghi lễ
chém lợn tại giữa sân đình, có sự chứng kiến của nhiều người.
Ông
Nguyễn Văn Ảnh nói: "Khi đánh giá xếp loại các tiêu chí công nhận làng
văn hóa, thành phố đã cắt danh hiệu làng văn hóa của Ném Thượng. Thành
phố đã có văn bản chỉ đạo trong đó có quy trách nhiệm đến các bộ phận từ
phường đến các khu phố, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực
hiện nhiệm vụ này. Qua vận động, qua tuyên truyền và tọa đàm, về tổ chức
lễ hội, chúng tôi hy vọng lễ hội năm 2016 sẽ được tổ chức theo đúng ý
nghĩa truyền thống và tục chém lợn sẽ không diễn ra, theo đúng như quy
định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch".
Trong
năm nay, tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể các di
tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt, trong đó công bố dự án quy hoạch
tổng thể mặt bằng di tích đền Bà Chúa kho; tiến hành kiểm tra hiện vật
tại di tích theo hồ sơ xếp hạng; bài trí sắp xếp lại khu vực nội tự theo
quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Đền Đô; không để dịch
vụ tiền lẻ diễn ra ở khu vực đền Bà Chúa kho, không tiếp nhận đồ cung
tiến không đúng quy định vào di tích./.
Theo VOV
Hôn nhân lận đận của dàn diễn viên phim 'Đồng tiền xương máu'
Đỗ Quyên |
0
Bộ
phim “Đồng tiền xương máu” đã qua 18 năm phát sóng. Cho đến nay, Trương
Ngọc Ánh đã chia tay Bảo Sơn, Chi Bảo li hôn hai đời vợ và hôn nhân của
Cát Tường khá hẩm hiu.
Ngay từ khi mới lên sóng truyền hình năm 1998, bộ phim “Đồng tiền xương máu” đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn.
Ngoài nội dung phim hấp dẫn thì dàn diễn viên gồm những tên tuổi như Quyền Linh, Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo, Cát Tường, Trương Minh Quốc Thái đã xác lập vị trí nhất định trong lòng khán giả.
Sau 18 năm, hiện dàn diễn viên này đều là những người nổi tiếng nhưng nhiều trong số họ lại thất bại trong hôn nhân.
Trương Ngọc Ánh trong phim "Đồng tiền xương máu".
Với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, cô từng vào vai Lan Anh- một cô gái cá tính và bản lĩnh trong phim “Đồng tiền xương máu”.
Lan Anh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống giàu sang để chạy theo tiếng gọi
tình yêu với anh chàng kỹ sư nghèo, tài giỏi nhưng đam mê rượu chè tên
Huy (do Quyền Linh đóng).
Lan Anh và Huy còn tự tổ chức cưới và lập nghiệp ở Buôn Mê Thuột. Sau
những năm tháng cố gắng, vợ chồng cô cũng có sự nghiệp riêng của mình.
Cũng từ thành công trong vai diễn này, sự nghiệp điện ảnh của Trương
Ngọc Ánh rộng mở với hàng loạt những cái tên như: Áo lụa Hà Đông, Ngọc
Viễn Đông, Hương Ga.
Thành công trong nghiệp diễn nhưng cuộc sống hôn nhân của Trương Ngọc
Ánh lại không như ý muốn. Sau 8 năm kết hôn, Trương Ngọc Ánh và Trần
Bảo Sơn chính thức ly hôn vào tháng 4/2014 gây bất ngờ cho người hâm mộ.
Trương Ngọc Ánh ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn.
Thời gian gần đây, từ sau bộ phim “Hương Ga”, chuyện phim giả tình
thật của cô và bạn diễn Kim Lý cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.
Họ thường thân mật, tình tứ mỗi khi cùng xuất hiện. Tuy nhiên, cả hai chỉ trả lời úp mở về mối quan hệ của mình.
Chi Bảo trong phim "Đồng tiền xương máu".
Vai Toàn trong “Đồng tiền xương máu” của Chi Bảo có tính cách khá
phức tạp, có khát vọng làm giàu nhưng liên tiếp vấp phải những sai lầm
trong kinh doanh.
Thậm chí khi kinh doanh gặp khó khăn, Toàn sẵn sàng chia tay người
yêu để tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người đàn bà thủ đoạn và kết hôn với
cô này (Cát Tường đóng).
Tính đến thời điểm hiện tại, đây là vai diễn thành công nhất của Chi Bảo kể từ khi anh tham gia vào lĩnh vực phim ảnh.
Trong đời tư, Chi Bảo gặp nhiều sóng gió. Cuối năm 1996, Chi Bảo đã
làm lễ cưới với một nữ tiếp viên hàng không nhưng sau khi sống chung
được vài tháng, hai người đã ly dị.
Sau đó, anh tiếp tục kết hôn với một người phụ nữ bình thường và có
một con trai. Tuy vậy, cuộc hôn nhân thứ hai này cũng không có hậu khi
cách đây 4 năm rộ lên tin đồn họ đã chia tay một cách thầm lặng.
Kể từ đó đến nay, Chi Bảo từ chối mọi câu hỏi liên quan đến đời tư của mình.
Kể từ đó đến nay, Chi Bảo từ chối mọi câu hỏi liên quan đến đời tư của mình.
Người hâm mộ chắc không thể quên được vai Yến "để đời" của Cát Tường trong bộ phim “Đồng tiền xương máu”.
Cát Tường vào vai một người đàn bà lẳng lơ, đầy thủ đoạn. Thành công
của vai diễn khiến cô không thể vượt qua được cái bóng của chính mình,
do vậy, nhiều lần Cát Tường phải thốt lên rằng "Tôi muốn hoàn lương".
Hiện tại, Cát Tường vẫn đang gắn bó với sân khấu kịch 5B và đóng phim
khá nhiều. Vai diễn của cô trong phim Cô gái xấu xí cũng khá được yêu
mến. Cũng như Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo, chuyện hôn nhân của nữ diễn viên
cá tính cũng khá lận đận.
Cát Tường yêu và lập gia đình, nhưng khi con chị chưa đầy một tháng
tuổi thì chồng cô bỏ đi nước ngoài. Từ đó, cô ở một mình nuôi con gái
khôn lớn trong hơn 10 năm qua.
Nhắc đến chuyện tìm cho mình một tình yêu, Cát Tường không cầm được
nước mắt. Cô bày tỏ suốt 10 năm qua cũng có lúc muốn tìm kiếm một người
đàn ông cho riêng mình nhưng đều không tìm thấy.
theo Tiền Phong
Ngang nhiên rao bán tiền giả trên mạng
Trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều Fanpage và
địa chỉ Facebook cá nhân rao bán các loại tiền giả với mệnh giá từ
50.000 đến 500.000 đồng.
Facebook có tên Bích Ngọc rao: “Bên mình cho đổi 1 triệu tiền thật lấy 5 triệu tiền giả.
Tiền giả giống tiền thật 98% làm từ polymer, có hình chìm, chỉ khác chỗ
là các tờ tiền giả cùng mệnh giá có số xêri giống nhau, nếu xài 1 tờ
thì chắc chắn không phát hiện…”.
“Được cái giống như thật”
Người sở hữu Facebook trên còn chỉ dẫn
cho khách hàng nên dùng số tiền này để đổ xăng, đi chợ…, nếu ra ngân
hàng gửi thì bị phát hiện ngay. “Mấy hôm nay có nhiều người đặt “hàng”
quá mà bên em hết rồi, liên hệ với mọi người sau nhé” - Facebook Bích
Ngọc rêu rao.
Một Facebook khác có tên Linh Tây cũng
mời chào: “Mình còn ít tiền giả, anh em nhanh tay nhé. Được cái giống
như thật, khác là trùng số sêri thôi, nếu tiêu từng tờ một thì không lo
phát hiện. Anh em nào thích thì liên hệ mình nhé, 1 triệu tiền thật đổi
được 5 triệu tiền giả, đặt cọc trước 1/3”.
Để tạo niềm tin, một số chủ nhân
Facebook khác còn cho khách hàng số điện thoại liên hệ và cho biết nếu
đổi nhiều sẽ được khuyến mãi, có người giao hàng tận nhà.
Một trang Facebook cá nhân rao bán tiền giả.
Từ quảng cáo của Facebook có tên “Đổi tiền giả”,
chiều 26/1, chúng tôi liên hệ vào số điện thoại 0982307… thì một người
xưng tên Việt yêu cầu nhắn tin vì: “Đổi tiền giả mà gọi điện thì có ngày
bị tóm”.
Qua trò chuyện, người tên Việt cho biết tiền giả chuyển từ nước ngoài
qua cửa khẩu mới vào được Việt Nam. “Bên em đã cung cấp hàng cho nhiều
người nên anh không phải lo. Sắp Tết, anh muốn đổi thì nhanh lên, ngày
mai là bên em hết tiền giả rồi đấy!” - Việt hối thúc.
Sau màn giới thiệu, Việt yêu cầu chúng
tôi chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc mua thẻ
cào điện thoại rồi gửi số thẻ qua tin nhắn cho anh ta. Khi chúng tôi
yêu cầu gặp trực tiếp giao dịch thì Việt nói ra nhiều lý do để từ chối.
“Cứ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản
ngân hàng cho em trước, sau đó sẽ có người mang tiền giả đến điểm hẹn
cho anh. Nếu anh ở xa thì em cho người gửi qua xe khách hoặc bưu điện…
Em làm ăn uy tín, anh không phải lăn tăn nhé” - Việt tỏ vẻ bực bội.
Phá hoại an ninh tiền tệ
Tiếp xúc với phóng viên, một số người
kinh doanh ở TP HCM khẳng định đây chỉ là chiêu thức lừa đảo qua
Facebook của một số người để chiếm đoạt tài sản.
“Làm gì có chuyện tiền giả được tuồn
từ nước ngoài vào Việt Nam một cách dễ dàng như lời họ rêu rao. Nếu để ý
kỹ sẽ nhận ra những người này chụp ảnh tiền thật rồi dùng Photoshop làm
mờ số xêri, điều chỉnh một số hình ảnh trên tờ tiền thật… để lừa gạt” -
ông D. (ngụ quận Bình Thạnh) nói.
Anh Nguyễn Văn H. (quê tỉnh Nghệ An)
cho hay cách đây khoảng 1 tháng, thông qua Facebook, anh và một người
bạn có liên hệ với người giới thiệu tên Minh để đổi 2 triệu đồng tiền
thật lấy 10 triệu đồng tiền giả. Người này sau đó cung cấp số tài khoản
ngân hàng cho anh H., tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì lặn mất tăm.
Từ thông tin nạn nhân cung cấp, chúng
tôi đã liên hệ ít nhất 5 số điện thoại sử dụng sim khuyến mãi của những
người rao bán tiền giả thì đều được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước.
Đáng nói, dù ban đầu những người này rao bán 5 triệu đồng tiền giả lấy 1
triệu đồng tiền thật nhưng khi chúng tôi đặt vấn đề 1 “ăn” 10 được
không thì họ vẫn đồng ý.
Theo một cán bộ Cục Cảnh sát phòng
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, đơn vị này đã
nắm được thông tin về những vụ lừa đảo như trên và đang phối hợp với các
đơn vị liên quan vào cuộc điều tra.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Minh,
Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP HCM, cho rằng đây là
hành vi sản xuất, tàng trữ, lưu thông, sử dụng tiền giả trái pháp luật,
phá hoại an ninh tiền tệ quốc gia, gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị -
xã hội.
“Mới đây, NHNN đã có văn bản gửi công
an cấp phường, xã, thị trấn hướng dẫn cách nhận biết tờ tiền thật do
ngân hàng phát hành trên thị trường. Để xử lý dứt điểm tình trạng này,
NHNN đã phối hợp với cơ quan chức năng, quản lý thị trường… nhằm điều
tra từng trường hợp cụ thể” - ông Minh nói.
Bao nhiêu năm tù?
Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn
Luật sư TP HCM), pháp luật quy định NHNN Việt Nam là cơ quan duy nhất
phát hành tiền của nước Việt Nam. Vì vậy, hành vi của một số người rao
bán tiền giả trên Facebook cá nhân thời gian qua có dấu hiệu của
tội: “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công
trái giả” theo điều 180 Bộ Luật Hình sự 1999 (Sửa đổi, bổ sung 2009).
“1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.
3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.
Đồng thời, theo hướng dẫn tại mục 3
phần I Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao áp
dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về việc xác định trị giá tiền
giả để buộc người lưu hành tiền giả phải chịu trách nhiệm hình sự theo
điều 180 Bộ Luật Hình sự thì chỉ cần có hành vi lưu hành tiền giả sẽ bị
truy cứu trách nhiệm hình sự mà không phân biệt số lượng là bao nhiêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét