CHUYỆN ÍT BIẾT 3
(ĐC ưu tầm trên NET)
Top 5 thần đồng đặc biệt nhất lịch sử nhân loại
(Kiến Thức) - Những thần đồng nổi tiếng trong
lịch sử dưới đây là những người có chỉ số IQ cao, để lại cho đời sự
nghiệp đồ sộ, có giá trị lớn.
Mozart là một trong những thần đồng nổi tiếng trong
lịch sử nhân loại. Thần đồng âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart bộc lộ tài
năng ngay từ khi còn nhỏ. Theo đó, từ năm 3 tuổi, Mozart đã chơi đàn
clavico một cách thành thạo. Đến năm 6 tuổi, Mozart bắt đầu sự nghiệp
sáng tác âm nhạc. Kể từ đó, ông sáng tác nhiều bản concerto, sonata,
opera và các bản giao hưởng.
Thiên tài Mozart đã biểu diễn những tác phẩm xuất sắc của mình ở khắp
nước Áo. Khi qua đời năm 35 tuổi, Mozart để lại cho đời hơn 600 bản nhạc
Trước khi đoạt giải Nobel vật lý cho phát minh về bom nguyên tử, Enrico Fermi được người đời biết đến là một thần đồng toán học
và vật lý. Nhà khoa học người Italy này dành nhiều thời gian nghiên cứu
hình học và động cơ điện từ khi 10 tuổi. Sau khi anh trai qua đời năm
1915, Fermi khi đó 13 tuổi đã vượt qua nỗi đau mất mát người thân bằng
cách nghiên cứu nhiều cuốn sách về lượng giác, vật lý và cơ học

Sau đó, ông theo học ĐH Pisa năm 1918. Sự nghiệp của ông nổi tiếng với
nghiên cứu về lò Chicago Pile-1, lò phản ứng hạt nhân do con người xây
dựng đầu tiên trên thế giới cùng những đóng góp to lớn trong lĩnh vực cơ
học lượng tử, vật lý hạt nhân, vật lý hạt và cơ học thống kê.
Sor Juana Inés de la Cruz sinh ở Mexico năm 1651. Ngay từ khi còn nhỏ,
Sor Juana Inés de la Cruz được biết đến là cô gái vừa xinh đẹp vừa thông
minh. Do là nữ giới nên không được phép tiếp cận nền giáo dục toàn diện
nên bà đã tự học rồi sau đó gia nhập tu viện dòng thánh Jerome để theo
đuổi nguồn tri thức của nhân loại
Năm 8 tuổi, bà bắt đầu làm thơ và tự học tiếng Latin. Năm 17 tuổi, Sor
Juana Inés de la Cruz đã gây ấn tượng với hội đồng gồm 40 giáo sư đại
học khi bộc lộ kiến thức uyên thâm về triết học, toán học và lịch sử
Là con trai một họa sĩ, thần đồng Pablo Picasso thể hiện tài năng nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Tương truyền, Pablo Picasso biết vẽ trước cả khi biết nói.

Khi lên 9 tuổi, ông đã hoàn thành bức tranh đầu tiên có tên “Le
Picador”. Đây là một trong số hơn 22.000 kiệt tác của Picasso vễ trong
suốt cuộc đời. Nhận thấy khả năng hội học của con đã vượt xa bản thân
nên cha của Picasso đã thề sẽ rời xa cọ vẽ từ khi danh họa xuất chúng
này mới 13 tuổi.
Sinh năm 1898, William James Sidis là con của vợ chồng Mỹ gốc Do Thái và
là thiên tài Toán học khi phát minh ra hàm logarit dựa trên con số 12
khi khi mới 8 tuổi. Với tài trí, thông minh hơn người, Sidis vinh dự trở
thành sinh viên ĐH Harvard năm 11 tuổi.
Khi theo học tại ngôi trường danh giá này, Sidis đã đứng trên bục giảng
và giảng bài về hàm logarit. Đến năm 20 tuổi, Sidis trở thành giáo sư
với chỉ số IQ xấp xỉ từ 250 - 300. Chính vì vậy, ông được đánh giá là
người thông minh nhất lịch sử nhân loại.
Thiên tài có phát minh ác độc nhất hành tinh
Tình cờ phát minh ra LSD - loại ma túy khiến con
người chìm trong ảo giác, thiên tài Albert Hofmann đã phải chịu không ít
điều tiếng.
Albert Hofmann
(11/1/1906-29/4/2008) được biết đến như một nhà khoa học người Thụy Sĩ
nổi tiếng nhất thế giới. Albert là người đầu tiên nghiên cứu và tìm hiểu
về tác động ảo giác của lysergic axit diethylamide (LSD). Ông cũng là
người tiên phong trong việc tổng hợp, đặt tên hiện tượng ảo giác hợp
chất nấm psilocybin và psilocin.
Không chỉ thế, Albert Hofmann còn là tác giả của hơn 100 bài báo
khoa học và nhiều cuốn sách, trong đó nổi bật nhất phải kể đến LSD: My
Problem Child. Năm 2007, cùng với Tim Berners-Lee, ông đứng đầu danh
sách 100 thiên tài vĩ đại nhất được công bố bởi tờ báo danh tiếng nước
Anh - Telegraph. Bên cạnh đó, với quãng đời hơn 102 năm, ngoài là người
tài giỏi, thông minh bậc nhất, Albert còn là thiên tài sống lâu nhất thế
giới (tính đến thời điểm này). Bên cạnh đó, Viện Công nghệ Liên bang
(ETH Zurich) Thụy Sĩ cũng từng tôn vinh Albert Hofmann vào năm 1969 cùng
với Gustav Guanella - anh rể của ông.
Năm 1971, Hiệp hội dược phẩm của Thụy Điển (Sveriges
Farmacevtförbund) trao cho Albert giải thưởng Scheele nhằm ca ngợi các
thành tựu, nghiên cứu mà ông thực hiện được. Không gì thú vị hơn một nhà
hóa học Albert Hofmann sinh ra và lớn lên tại Baden, Thụy Sĩ. Albert là
anh cả trong một gia đình gồm 4 người con, với bố làm công nhân nhà máy
- Adolf Hofmann và mẹ là Elisabeth Schenk. Do hoàn cảnh gia đình khá
khó khăn nên cha đỡ đầu phải nhận trả toàn bộ chi phí cho việc học hành
của Albert. Khi cha bị bệnh, ông đã làm thêm không ít công việc, bên
cạnh niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình. 20 tuổi, thiên tài người
Thụy Sĩ mới bắt đầu học chuyên ngành hóa học tại đại học Zurich và nhanh
chóng hoàn thành vào năm 1929, sau ba năm. Thời điểm đó, mối quan tâm
chính của ông là các thành phần hóa học có trong động vật và thực vật.
Vì vậy, ông đã tiến hành nhiều nghiên cứu quan trọng về cấu trúc hóa học
trong động vật có chứa chất chitin - nhờ đó, ông xuất sắc được đặc cách
nhận bằng tiến sĩ vào mùa xuân năm 1929.
Trong hội nghị nhận thức thế giới diễn ra ở Heidelberg (Đức) năm
1996, Albert Hofmann đã có bài phát biểu hết sức sâu sắc và thể hiện rõ
quyết tâm muốn theo đuổi sự nghiệp của một nhà hóa học. "Người ta thường
hỏi chính mình cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời và lên kế hoạch
cho nó. Quả thực, mọi quyết định đều không dễ dàng đối với tôi. Nghệ
thuật cũng là thứ gì đó rất hấp dẫn. Song tôi lại đặc biệt thấy thiên
nhiên kỳ diệu và cần được khám phá. Các câu hỏi có liên quan đến bản
chất của bên ngoài, thế giới vật chất... đòi hỏi nhiều kiến thức, hiểu
biết sâu sắc cũng như kinh nghiệm nghiên cứu... đã thôi thúc tôi. Tôi
yêu khoa học và không thể không trở thành người đi khai phá thế giới ấy"
- ông nói.
Vô tình phát minh ra ma túy
Sau khi học xong, Albert Hofmann trở thành nhân viên bộ phận dược
phẩm hóa học của hãng dược Sandoz (hiện là một công ty con của Novartis)
ở Basel (Thụy Sĩ) nhằm thỏa mãn sở thích khám phá những bí ẩn trong tự
nhiên. Tại đây, Albert tiến hành nghiên cứu thuốc làm từ thực vật và
nấm. Ngày 16/4/1943, khi quyết định xem xét lại một vài thí nghiệm từng
làm trước đó 5 năm và thực hiện bóc tách một loại nấm trên cây lúa mì,
đột nhiên thiên tài hóa học cảm thấy đầu óc chao đảo và tinh thần rơi
vào trạng thái mơ màng. Tâm trí ông ngay lập tức xuất hiện những hình
ảnh kỳ diệu, nhiều hình dạng màu sắc rực rỡ. Albert cho biết, ông nghi
ngờ rằng mình đã hít phải hoặc tiếp xúc qua đầu ngón tay chất liên quan
đến LSD-25. Nhờ đó, ông tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời một chất mới
mang tên LSD. Không những thế, ông đã thử nghiệm LSD trên chính mình (cố
ý ăn 250 microgram) và nhanh chóng rơi vào trạng thái điên rồ, mất kiểm
soát và không biết mình đang làm gì.
Thiên tài sinh năm 1906 nhận ra LSD chính là một chất có tác
dụng hủy hoại thần kinh. Tuy nhiên, ông vẫn phát triển nó với hy vọng
loại chất này sẽ có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực y học,
đặc biệt là lĩnh vực tâm thần học. Ngày nay, LSD được biết đến như một
loại thuốc có tác dụng cực mạnh, gây ảo giác và làm thay đổi tâm trạng
của con người. LSD không mùi, không vị và không màu. Trái với niềm mong
mỏi của Albert Hofmann, LSD chủ yếu bị lạm dụng như ma túy, gây ảnh
hướng xấu đến toàn xã hội và bị cấm sử dụng tại nhiều quốc gia. Cũng
chính vì vậy, ngoài việc được ca ngợi như một thiên tài, Albert còn được
gọi là tác giả của phát minh ác độc nhất thế giới. Chuyên nghiên cứu
các loại thuốc gây ảo giác Sau LSD, Albert Hofmann phát hiện ra
4-axetoxy-DET - cũng là một loại thuốc gây ảo giác. Ông lần đầu tiên
tổng hợp 4-axetoxy-DET vào năm 1958 tại phòng thí nghiệm Sandoz. Nhờ đó,
thiên tài hóa học trở thành giám đốc bộ phận dược phẩm tại đây và tiếp
tục nghiên cứu các chất gây ảo giác từ nấm Mexico. Ngay sau đó,
psilocybin được biết đến như một loại "nấm ma thuật" ra đời. Ngoài ra,
Albert cũng bắt đầu quan tâm đến hạt giống của các loài rau muống Mexico
(hay người bản xứ vẫn thường gọi là ololiuhqui). Ông đã từng rất ngạc
nhiên khi tìm thấy những hợp chất lysergic axit amide (LSA) hoạt động
trong ololiuhqui có liên quan chặt chẽ đến LSD.

Phát minh vĩ đại nhất của Albert Hofmann là LSD, tuy nhiên cũng vì nó mà ông bị không ít điều tiếng.
Năm 1962, ông và vợ Anita Hofmann née Guanella đi du lịch đến miền
nam Mexico để tìm kiếm cây Ska Maria Pastora. Mặc dù đã lấy mẫu song ông
vẫn chưa bao giờ thành công trong việc xác định các hợp chất hoạt động
của nó. Năm 1963, Albert Hofmann tham dự hội nghị hàng năm Viện Hàn lâm
Nghệ thuật và Khoa học (WAAS) tại Stockholm (Thụy Điển).
Thất vọng vì LSD bị cấm trên toàn thế giới Những năm cuối đời,
trong bài phỏng vấn báo chí, Albert Hofmann từng tỏ ra rất thất vọng khi
LSD - loại thuốc được ông gọi là "thuốc dành cho tâm hồn" bị cấm sử
dụng trên toàn thế giới. Thiên tài thông minh bậc nhất thế giới cho
biết, nếu ai đó dùng LSD với liều lượng quá cao (trên 500 microgram) mà
không có sự giám sát của bác sĩ, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến
thần kinh, gây nguy hiểm.
Mặc dù vậy, "LSD đã có thể thành công trong lĩnh vực tâm thần học
nhưng tiếc rằng mọi người lại lạm dụng nó" - ông nói. Năm 2007, các cơ
quan y tế tại Thụy Sĩ đã cho phép bác sĩ tâm lý Peter Gasser thực hiện
các thí nghiệm với những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối và các bệnh
nguy hiểm khác sử dụng LSD. Qua nhiều nghiên cứu, đến năm 2011, các nhà
khoa học đều thấy rằng LSD đặc biệt có hiệu quả đối với ý thức và cơ
thể của bệnh nhân. Đầu năm 2008, Albert đã viết thư cho Steve Jobs, yêu
cầu ông hỗ trợ nghiên cứu này. Từ đó, Hiệp hội Nghiên cứu Psychedelic
(MAPS) bắt đầu sử dụng LSD trong điều trị tâm lý cũng như thiêt lập nền
tảng tiến hành các nghiên cứu khác trong tương lai.
Top khám phá bất ngờ về các bậc đế vương
(Kiến Thức) - Hoàng đế Nero thiến cậu bé tên
Sporus rồi lấy về làm vợ là một trong những điều bất ngờ về các bậc đế
vương trong lịch sử.
Điều bất ngờ về các bậc đế vương từ lâu đã trở thành
chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của giới học giả. Julius Caesar là một
trong những nhà cầm quân nổi tiếng La Mã đồng thời là một trong những
người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Khi còn trẻ, vị
hoàng đế này từng bị bọn cướp biển vùng Cilicia bắt giữ. Nhóm hải tặc dự
định đòi tiền chuộc ông là 20 talent vàng.
Tuy nhiên, Caesar khi đó vô cùng bình tĩnh, cười lớn và nói với nhóm
cướp biển rằng, tính mạng của ông đáng giá ít nhất 50 talent (12.000
miếng vàng). Nhà lãnh đạo và dụng quân xuất chúng của La Mã cổ đại đã
sớm bộc lộ tài trí thông minh hơn người của mình.
Hoàng đế La Mã Nero (trị vì từ năm 54 - 68) nổi tiếng là một
trong những vị hoàng đế tàn ác nhất lịch sử nhân loại. Vị hoàng đế này
đã thiêu rụi nhiều thành phố, giết chết hàng nghìn người để thỏa mãn thú
vui bệnh hoạn. Trong số các nạn nhân chết dưới tay Hoàng đế Nero có mẹ,
vợ cũ, anh em cùng cha khác mẹ...
Vị hoàng đế này còn là một người "bệnh hoạn" khi thiến cậu bé tên
Sporus, sau đó cố gắng biến cậu ta thành phụ nữ. Hoàng đế Nero sau đó
cưới Sporus và đối xử như với một người vợ.
Trong thời gian trị vì đất nước từ năm 37- 41, Hoàng đế Caligula nổi
tiếng là ông hoàng có đời sống trụy lạc, có cuộc sống xa hoa. Sau khi đã
làm cạn kiệt ngân khố, Hoàng đế Caligula đã lập ra "nhà thổ hoàng gia"
ngay trong chính cung điện của mình để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống
đồi trụy của mình.
Hoàng đế Caligula đã ép buộc các chị em của mình và sử dụng một số phụ
nữ trong thành làm gái mại dâm phục vụ khách làng chơi khi đến "nhà thổ
hoàng gia".
Sau khi đánh bại thành Persepolis của Ba Tư, Alexander Đại đế xứ Macedonia đã dẫn theo binh sĩ tổ chức một bữa tiệc giết chóc dân lành, hãm hiếp phụ nữ, đốt phá các công trình, nhà cửa của người dân.
Thậm chí, Alexander Đại đế còn vơ vét hết mọi của cải giá trị ở trong thành Persepolis trở về quê nhà trước khi đốt nơi đây.
Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch được người đời biết đến là một vị hoàng đế am
hiểu thi ca, âm luật, thích cái đẹp nhưng lại có ngoại hình xấu xí khi
bị mù một mắt. Trái ngược với diện mạo xấu xí của Lương Nguyên Đế, vợ cả
của ông là Từ Chiêu Bội xinh đẹp mỹ miều. Do xinh đẹp hơn người, không
tương xứng với diện mạo của hoàng đế nên Từ Chiêu Bội chọc tức Lương
Nguyên Đế bằng cách chỉ trang điểm một nửa mặt khi gặp chồng nhằm chế
giễu diện mạo xấu xí của nhà vua.
Không những vậy, Từ Chiêu Bội đã dan díu với những người đàn ông khác.
Cuối cùng, Lương Nguyên Đế ngày càng tức giận và không thể tha thứ cho
người vợ ngoại tình nên đã mượn cớ bắt người vợ xinh đẹp này phải tự sát
rồi trả xác về nhà mẹ đẻ cũng như viết một bài thơ lên án hành vi lăng
loàn của Từ Chiêu Bội.
Sở thích tình dục quái đản của vua chúa thế giới
Những ông vua này có sở thích tình dục quái đản.
Có người mỗi đêm ngủ với 3 phụ nữ khác nhau, có ông hoàng mỗi ngày quan
hệ với 8-10 trinh nữ...
Bắt đầu quan hệ tình dục từ năm 11
tuổi, đến năm 15 tuổi, vị vua này kết hôn lần đầu tiên. Ba năm sau khi
người vợ đầu qua đời, ông tiếp tục tái hôn.
Cứ như vậy, trong suốt cuộc đời của
mình, vua Ibn - Saub có chính thức 22 người vợ, cùng rất nhiều những
người phụ nữ không danh phận khác.
Số con của vị vua này cũng không thể xác định được bởi ông có một sở thích là phải ngủ với 3 người phụ nữ khác nhau mỗi đêm.
Điều đáng nói là những người phụ nữ phục vụ những đêm sát nhau không được lặp lại bởi vua Ibn-Saub sẽ cảm thấy nhàm chán.
Ông vua "yêu" 8 - 10 trinh nữ mỗi ngày
Vua Fatafehi Paulah là người cai quản Vương quốc Tonga, một quần đảo độc lập ở phía Nam Thái Bình Dương.
Đây có lẽ là ông vua có ham muốn tình dục cao độ
và ăn nằm với nhiều trinh nữ nhất trên thế giới. Ông tự đặt ra cho mình
một mục tiêu quái đản: Phải ngủ với tất cả trinh nữ trên quần đảo.
Những trinh nữ trên khắp quần đảo sẽ
được tuyển chọn và dâng lên vua. Trung bình mỗi ngày, vị vua này quan hệ
tình dục với 8 - 10 trinh nữ.
Theo sử sách ghi chép lại, tổng số trinh nữ đã "qua tay" vị vua này ước tính gần 38.000 người.
Điều đặc biệt là với chế độ sinh hoạt tình dục như vậy, sức khỏe của ông vẫn bình thường, thậm chí có thể duy trì việc quan hệ tình dục tới tận năm 80 tuổi.
Do các cô gái chỉ qua đêm với nhà vua 1 lần và không có bất kỳ ưu ái nào nên số con của vị vua này không được ghi chép lại.
Vị vua có tới 8.000 nhân tình
Mỗi tuần, Vua Edward VII (Anh) qua đêm với 3 phụ nữ khác nhau. Chế độ này được duy trì đều đặn trong gần 50 năm.
Theo ước tính, cho đến cuối đời, vị vua này có khoảng 8.000 nhân
tình. Chính bản tính đào hoa này đã khiến cuộc hôn nhân của ông với công
chúa Alexandra của Đan Mạch bị đổ vỡ.
Vua Edward VII được biết đến là người khá dễ tính trong việc chọn
nhân tình. Ông không hề phân biệt địa vị xã hội, bất kể quý tộc, bình
dân hay gái mại dâm đều được lựa chọn.
Tại lễ đăng quang năm 1902, ông đã dành một khu vực riêng cho những nhân tình của mình đứng xem.
Tuy có tới hàng nghìn nhân tình, vị vua này chỉ có 6 người con với công chúa Alexandra.
Hé lộ những cái nhất độc đáo của vua chúa TQ
(Kiến Thức) - Hoàng đế sống thọ nhất, đế vương đa tình nhất... là những cái nhất độc đáo của vua chúa Trung Quốc.
Triệu Đà, tức Triệu Vũ Đế - vị hoàng đế đầu tiên của của nhà Triệu nước Nam Việt. Triệu Đà là hoàng đế sống thọ nhất lịch sử vua chúa Trung Quốc.
Theo các tài liệu lịch sử, Triệu Đà sống tới 121 tuổi, tại vị gần 70
năm. Do sống thọ nên Triệu Đà truyền ngôi cho cháu là Triệu Văn Đế mà
không truyền cho con.
Vua đa tình nhất lịch sử Trung Quốc - Tấn Vũ Đế (236 - 290). Là
Hoàng đế đầu tiên của nhà Tây Tấn, Tấn Vũ Đế được cho là có hậu cung
hùng hậu lên đến 10.000 phi tần. Theo đó, ông hoàng này đã ban sắc lệnh
cấm dân chúng kết hôn trong nhiều năm để tuyển chọn người đẹp cho hậu
cung của mình.
Zhu Youtang (1470-1505) là hoàng đế Trung Quốc
lập duy nhất một hoàng hậu và không có bất cứ phi tần nào. Vị hoàng đế
này sống cuộc sống 1 vợ, 1 chồng - cuộc sống được cho là vô cùng độc, lạ
so với các vua chúa có hàng trăm, hàng ngàn thê thiếp thời xưa.
Hoàng đế tuấn tú nhất - Tùy Dạng Đế Dương Quảng (581-618) là vị vua thứ
hai và cũng là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Tùy trong lịch sử
Trung Quốc. Theo ghi chép, vị hoàng đế này được đánh giá là người vô
cùng khôi ngô, tuấn tú và thông minh khi còn trẻ
Càn Long là vị hoàng đế nhà Thanh sáng tác nhiều bài thơ văn nhất lịch
sử các vua chúa Trung Quốc. Hoàng đế Càn Long được cho là đã sáng tác
hơn 41.000 bài thơ.
Đường Minh Hoàng tức Đường Huyền Tông (tên thật là Lý Long Cơ) được đánh
giá là hoàng đế đam mê nghệ thuật nhất lịch sử các vua chúa Trung Quốc.
Đường Huyền Tông không những là một nhà thư pháp nổi tiếng, ông còn là
nhà soạn nhạc, có nhiều sáng tác để đời.
Vương Mãng là vị Hoàng đế duy nhất của nhà Tân trong lịch sử Trung Quốc.
Đây cũng là vị hoàng đế có hứng thú nhiều nhất đối với khoa học. Vị
hoàng đế này đã ra lệnh cho các thầy y thực hiện giải phẫu cơ thể người
đầu tiên trong lịch sử. Ông hoàng này còn có ý tưởng tạo ra máy bay để
thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của kẻ thù.
Hoàng đế có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Trung Quốc - Tùy Văn Đế. Vị hoàng
đế này đã sáng lập ra cơ cấu trung ương gồm tam tỉnh, lục bộ, sửa đổi
luật pháp, cải cách hệ thống tiền tệ... Nền tảng chính trị - kinh tế này
được duy trì trong nhiều thế kỷ, khiến Trung Quốc trở thành một trong
những quốc gia hùng mạnh nhất. Với những công lao to lớn này, học giả Mỹ
Michael H. Hart đã đánh giá Tùy Văn Đế nằm trong danh sách 100 người có
ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.
Những cái nhất vô cùng thú vị của vua chúa Việt Nam
(Kiến Thức) - Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi
trẻ nhất khi mới 1 tuổi, Lý Thái Tổ lập nhiều hoàng hậu nhất... Đây là
những "kỷ lục" thú vị về vua chúa Việt Nam.
Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam khi ông
ngồi lên ngai vàng năm 1 tuổi (năm 1442). Đây là một "kỷ lục" vô cùng
thú vị của vua chúa Việt Nam. Lê Nhân Tông sinh năm 1941 và đăng cơ năm 1442, đổi niên hiệu là Đại Hòa
Vị vua thọ nhất nhà Nguyễn là cựu hoàng Bảo Đại. Cựu hoàng Bảo
Đại là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn đồng thời cũng
là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Cựu hoàng Bảo Đại qua
đời vào 5h sáng ngày 31/7/1997 tại Quân y viện ValdeGrace, hưởng thọ 85
tuổi. Vào thời điểm qua đời, ông cũng là một phế đế sống thọ nhất thế
giới thời hiện đại
Cựu hoàng Bảo Đại cũng nắm giữ kỷ lục sống nhiều năm nhất ở nước ngoài trong thời gian làm vua.
Trưng Nữ Vương (Trưng Trắc) là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam
nhưng chỉ xưng vương từ năm 40-43. Trưng Trắc cùng với người chị em
sinh đôi Trưng Nhị nổi tiếng sử sách với việc phát động cuộc khởi nghĩa ở
cửa Sông Hát trên Sông Hồng, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Cuộc
khởi nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Hai bà lên làm
vua, được suy tôn là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.
Vua lập nhiều hoàng hậu nhất là vua Lý Thái Tổ. Vị vua này cầm quyền
trong 19 năm đã lập 9 hoàng hậu (6 hoàng hậu lập năm 1010, 3 bà còn lại
lập năm 1016). Trong ảnh là tượng đài Lý Thái Tổ tại vườn hoa Chí Linh,
Hà Nội. Năm Năm 1009, triều đình tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, mở ra
triều đại nhà Lý, đặt niên hiệu là Thuận Thiên.
Vị vua duy nhất ở ngôi hai lần là vua Lê Thần Tông (1619-1643 và
1649-1662). Lần đầu ông lên làm vua là năm 12 tuổi. Đến tháng 8/1649,
Duy Hiệu mất sớm, vua Lê Thần Tông trở lại ngôi báu, trị vì 37 năm. Ông
cũng là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ là người phương Tây. Theo đó, Lê
Thần Tông (Lê Duy Kỳ) lấy người vợ thứ 6 là người Hà Lan.
Lê Hiển Tông tên thật là Lê Duy Diêu là vị vua có nhiều con rể làm vua
nhất lịch sử Việt Nam. Ba con rể làm vua của Lê Hiển Tông là Nguyễn Huệ
(lấy công chúa Lê Ngọc Hân), Nguyễn Quang Toản (lấy công chúa Lê Ngọc
Bình) và Nguyễn Ánh (cũng lấy Ngọc Bình). Vua Lê Hiến Tông cũng là một
trong những vị vua ở ngôi lâu nhất và là người làm vua thọ nhất triều
Hậu Lê (thọ 69 tuổi). Ông lên ngôi tháng 5 năm Canh Thân (1740) và mất
năm Bính Ngọ (1786), trị vì trong 46 năm. Trong ảnh là bìa sách Hoàng Lê
nhất thống chí, tài liệu hé lộ nhiều điều về vua Lê Hiển Tông.
Mozart là một trong những thần đồng nổi tiếng trong
lịch sử nhân loại. Thần đồng âm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart bộc lộ tài
năng ngay từ khi còn nhỏ. Theo đó, từ năm 3 tuổi, Mozart đã chơi đàn
clavico một cách thành thạo. Đến năm 6 tuổi, Mozart bắt đầu sự nghiệp
sáng tác âm nhạc. Kể từ đó, ông sáng tác nhiều bản concerto, sonata,
opera và các bản giao hưởng.
Thiên tài Mozart đã biểu diễn những tác phẩm xuất sắc của mình ở khắp
nước Áo. Khi qua đời năm 35 tuổi, Mozart để lại cho đời hơn 600 bản nhạc
Trước khi đoạt giải Nobel vật lý cho phát minh về bom nguyên tử, Enrico Fermi được người đời biết đến là một thần đồng toán học
và vật lý. Nhà khoa học người Italy này dành nhiều thời gian nghiên cứu
hình học và động cơ điện từ khi 10 tuổi. Sau khi anh trai qua đời năm
1915, Fermi khi đó 13 tuổi đã vượt qua nỗi đau mất mát người thân bằng
cách nghiên cứu nhiều cuốn sách về lượng giác, vật lý và cơ học
Sau đó, ông theo học ĐH Pisa năm 1918. Sự nghiệp của ông nổi tiếng với
nghiên cứu về lò Chicago Pile-1, lò phản ứng hạt nhân do con người xây
dựng đầu tiên trên thế giới cùng những đóng góp to lớn trong lĩnh vực cơ
học lượng tử, vật lý hạt nhân, vật lý hạt và cơ học thống kê.
Sor Juana Inés de la Cruz sinh ở Mexico năm 1651. Ngay từ khi còn nhỏ,
Sor Juana Inés de la Cruz được biết đến là cô gái vừa xinh đẹp vừa thông
minh. Do là nữ giới nên không được phép tiếp cận nền giáo dục toàn diện
nên bà đã tự học rồi sau đó gia nhập tu viện dòng thánh Jerome để theo
đuổi nguồn tri thức của nhân loại
Năm 8 tuổi, bà bắt đầu làm thơ và tự học tiếng Latin. Năm 17 tuổi, Sor
Juana Inés de la Cruz đã gây ấn tượng với hội đồng gồm 40 giáo sư đại
học khi bộc lộ kiến thức uyên thâm về triết học, toán học và lịch sử
Là con trai một họa sĩ, thần đồng Pablo Picasso thể hiện tài năng nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Tương truyền, Pablo Picasso biết vẽ trước cả khi biết nói.
Khi lên 9 tuổi, ông đã hoàn thành bức tranh đầu tiên có tên “Le
Picador”. Đây là một trong số hơn 22.000 kiệt tác của Picasso vễ trong
suốt cuộc đời. Nhận thấy khả năng hội học của con đã vượt xa bản thân
nên cha của Picasso đã thề sẽ rời xa cọ vẽ từ khi danh họa xuất chúng
này mới 13 tuổi.
Sinh năm 1898, William James Sidis là con của vợ chồng Mỹ gốc Do Thái và
là thiên tài Toán học khi phát minh ra hàm logarit dựa trên con số 12
khi khi mới 8 tuổi. Với tài trí, thông minh hơn người, Sidis vinh dự trở
thành sinh viên ĐH Harvard năm 11 tuổi.
Khi theo học tại ngôi trường danh giá này, Sidis đã đứng trên bục giảng
và giảng bài về hàm logarit. Đến năm 20 tuổi, Sidis trở thành giáo sư
với chỉ số IQ xấp xỉ từ 250 - 300. Chính vì vậy, ông được đánh giá là
người thông minh nhất lịch sử nhân loại.Thiên tài có phát minh ác độc nhất hành tinh
Tình cờ phát minh ra LSD - loại ma túy khiến con
người chìm trong ảo giác, thiên tài Albert Hofmann đã phải chịu không ít
điều tiếng.
Albert Hofmann
(11/1/1906-29/4/2008) được biết đến như một nhà khoa học người Thụy Sĩ
nổi tiếng nhất thế giới. Albert là người đầu tiên nghiên cứu và tìm hiểu
về tác động ảo giác của lysergic axit diethylamide (LSD). Ông cũng là
người tiên phong trong việc tổng hợp, đặt tên hiện tượng ảo giác hợp
chất nấm psilocybin và psilocin.
Không chỉ thế, Albert Hofmann còn là tác giả của hơn 100 bài báo
khoa học và nhiều cuốn sách, trong đó nổi bật nhất phải kể đến LSD: My
Problem Child. Năm 2007, cùng với Tim Berners-Lee, ông đứng đầu danh
sách 100 thiên tài vĩ đại nhất được công bố bởi tờ báo danh tiếng nước
Anh - Telegraph. Bên cạnh đó, với quãng đời hơn 102 năm, ngoài là người
tài giỏi, thông minh bậc nhất, Albert còn là thiên tài sống lâu nhất thế
giới (tính đến thời điểm này). Bên cạnh đó, Viện Công nghệ Liên bang
(ETH Zurich) Thụy Sĩ cũng từng tôn vinh Albert Hofmann vào năm 1969 cùng
với Gustav Guanella - anh rể của ông.
Năm 1971, Hiệp hội dược phẩm của Thụy Điển (Sveriges
Farmacevtförbund) trao cho Albert giải thưởng Scheele nhằm ca ngợi các
thành tựu, nghiên cứu mà ông thực hiện được. Không gì thú vị hơn một nhà
hóa học Albert Hofmann sinh ra và lớn lên tại Baden, Thụy Sĩ. Albert là
anh cả trong một gia đình gồm 4 người con, với bố làm công nhân nhà máy
- Adolf Hofmann và mẹ là Elisabeth Schenk. Do hoàn cảnh gia đình khá
khó khăn nên cha đỡ đầu phải nhận trả toàn bộ chi phí cho việc học hành
của Albert. Khi cha bị bệnh, ông đã làm thêm không ít công việc, bên
cạnh niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình. 20 tuổi, thiên tài người
Thụy Sĩ mới bắt đầu học chuyên ngành hóa học tại đại học Zurich và nhanh
chóng hoàn thành vào năm 1929, sau ba năm. Thời điểm đó, mối quan tâm
chính của ông là các thành phần hóa học có trong động vật và thực vật.
Vì vậy, ông đã tiến hành nhiều nghiên cứu quan trọng về cấu trúc hóa học
trong động vật có chứa chất chitin - nhờ đó, ông xuất sắc được đặc cách
nhận bằng tiến sĩ vào mùa xuân năm 1929.
Trong hội nghị nhận thức thế giới diễn ra ở Heidelberg (Đức) năm
1996, Albert Hofmann đã có bài phát biểu hết sức sâu sắc và thể hiện rõ
quyết tâm muốn theo đuổi sự nghiệp của một nhà hóa học. "Người ta thường
hỏi chính mình cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời và lên kế hoạch
cho nó. Quả thực, mọi quyết định đều không dễ dàng đối với tôi. Nghệ
thuật cũng là thứ gì đó rất hấp dẫn. Song tôi lại đặc biệt thấy thiên
nhiên kỳ diệu và cần được khám phá. Các câu hỏi có liên quan đến bản
chất của bên ngoài, thế giới vật chất... đòi hỏi nhiều kiến thức, hiểu
biết sâu sắc cũng như kinh nghiệm nghiên cứu... đã thôi thúc tôi. Tôi
yêu khoa học và không thể không trở thành người đi khai phá thế giới ấy"
- ông nói.
Vô tình phát minh ra ma túy
Sau khi học xong, Albert Hofmann trở thành nhân viên bộ phận dược
phẩm hóa học của hãng dược Sandoz (hiện là một công ty con của Novartis)
ở Basel (Thụy Sĩ) nhằm thỏa mãn sở thích khám phá những bí ẩn trong tự
nhiên. Tại đây, Albert tiến hành nghiên cứu thuốc làm từ thực vật và
nấm. Ngày 16/4/1943, khi quyết định xem xét lại một vài thí nghiệm từng
làm trước đó 5 năm và thực hiện bóc tách một loại nấm trên cây lúa mì,
đột nhiên thiên tài hóa học cảm thấy đầu óc chao đảo và tinh thần rơi
vào trạng thái mơ màng. Tâm trí ông ngay lập tức xuất hiện những hình
ảnh kỳ diệu, nhiều hình dạng màu sắc rực rỡ. Albert cho biết, ông nghi
ngờ rằng mình đã hít phải hoặc tiếp xúc qua đầu ngón tay chất liên quan
đến LSD-25. Nhờ đó, ông tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời một chất mới
mang tên LSD. Không những thế, ông đã thử nghiệm LSD trên chính mình (cố
ý ăn 250 microgram) và nhanh chóng rơi vào trạng thái điên rồ, mất kiểm
soát và không biết mình đang làm gì.
Thiên tài sinh năm 1906 nhận ra LSD chính là một chất có tác
dụng hủy hoại thần kinh. Tuy nhiên, ông vẫn phát triển nó với hy vọng
loại chất này sẽ có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực y học,
đặc biệt là lĩnh vực tâm thần học. Ngày nay, LSD được biết đến như một
loại thuốc có tác dụng cực mạnh, gây ảo giác và làm thay đổi tâm trạng
của con người. LSD không mùi, không vị và không màu. Trái với niềm mong
mỏi của Albert Hofmann, LSD chủ yếu bị lạm dụng như ma túy, gây ảnh
hướng xấu đến toàn xã hội và bị cấm sử dụng tại nhiều quốc gia. Cũng
chính vì vậy, ngoài việc được ca ngợi như một thiên tài, Albert còn được
gọi là tác giả của phát minh ác độc nhất thế giới. Chuyên nghiên cứu
các loại thuốc gây ảo giác Sau LSD, Albert Hofmann phát hiện ra
4-axetoxy-DET - cũng là một loại thuốc gây ảo giác. Ông lần đầu tiên
tổng hợp 4-axetoxy-DET vào năm 1958 tại phòng thí nghiệm Sandoz. Nhờ đó,
thiên tài hóa học trở thành giám đốc bộ phận dược phẩm tại đây và tiếp
tục nghiên cứu các chất gây ảo giác từ nấm Mexico. Ngay sau đó,
psilocybin được biết đến như một loại "nấm ma thuật" ra đời. Ngoài ra,
Albert cũng bắt đầu quan tâm đến hạt giống của các loài rau muống Mexico
(hay người bản xứ vẫn thường gọi là ololiuhqui). Ông đã từng rất ngạc
nhiên khi tìm thấy những hợp chất lysergic axit amide (LSA) hoạt động
trong ololiuhqui có liên quan chặt chẽ đến LSD.
![]() |
| Phát minh vĩ đại nhất của Albert Hofmann là LSD, tuy nhiên cũng vì nó mà ông bị không ít điều tiếng. |
Năm 1962, ông và vợ Anita Hofmann née Guanella đi du lịch đến miền
nam Mexico để tìm kiếm cây Ska Maria Pastora. Mặc dù đã lấy mẫu song ông
vẫn chưa bao giờ thành công trong việc xác định các hợp chất hoạt động
của nó. Năm 1963, Albert Hofmann tham dự hội nghị hàng năm Viện Hàn lâm
Nghệ thuật và Khoa học (WAAS) tại Stockholm (Thụy Điển).
Thất vọng vì LSD bị cấm trên toàn thế giới Những năm cuối đời,
trong bài phỏng vấn báo chí, Albert Hofmann từng tỏ ra rất thất vọng khi
LSD - loại thuốc được ông gọi là "thuốc dành cho tâm hồn" bị cấm sử
dụng trên toàn thế giới. Thiên tài thông minh bậc nhất thế giới cho
biết, nếu ai đó dùng LSD với liều lượng quá cao (trên 500 microgram) mà
không có sự giám sát của bác sĩ, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến
thần kinh, gây nguy hiểm.
Mặc dù vậy, "LSD đã có thể thành công trong lĩnh vực tâm thần học
nhưng tiếc rằng mọi người lại lạm dụng nó" - ông nói. Năm 2007, các cơ
quan y tế tại Thụy Sĩ đã cho phép bác sĩ tâm lý Peter Gasser thực hiện
các thí nghiệm với những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối và các bệnh
nguy hiểm khác sử dụng LSD. Qua nhiều nghiên cứu, đến năm 2011, các nhà
khoa học đều thấy rằng LSD đặc biệt có hiệu quả đối với ý thức và cơ
thể của bệnh nhân. Đầu năm 2008, Albert đã viết thư cho Steve Jobs, yêu
cầu ông hỗ trợ nghiên cứu này. Từ đó, Hiệp hội Nghiên cứu Psychedelic
(MAPS) bắt đầu sử dụng LSD trong điều trị tâm lý cũng như thiêt lập nền
tảng tiến hành các nghiên cứu khác trong tương lai.
Top khám phá bất ngờ về các bậc đế vương
(Kiến Thức) - Hoàng đế Nero thiến cậu bé tên
Sporus rồi lấy về làm vợ là một trong những điều bất ngờ về các bậc đế
vương trong lịch sử.
Điều bất ngờ về các bậc đế vương từ lâu đã trở thành
chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của giới học giả. Julius Caesar là một
trong những nhà cầm quân nổi tiếng La Mã đồng thời là một trong những
người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Khi còn trẻ, vị
hoàng đế này từng bị bọn cướp biển vùng Cilicia bắt giữ. Nhóm hải tặc dự
định đòi tiền chuộc ông là 20 talent vàng.
Tuy nhiên, Caesar khi đó vô cùng bình tĩnh, cười lớn và nói với nhóm
cướp biển rằng, tính mạng của ông đáng giá ít nhất 50 talent (12.000
miếng vàng). Nhà lãnh đạo và dụng quân xuất chúng của La Mã cổ đại đã
sớm bộc lộ tài trí thông minh hơn người của mình.
Hoàng đế La Mã Nero (trị vì từ năm 54 - 68) nổi tiếng là một
trong những vị hoàng đế tàn ác nhất lịch sử nhân loại. Vị hoàng đế này
đã thiêu rụi nhiều thành phố, giết chết hàng nghìn người để thỏa mãn thú
vui bệnh hoạn. Trong số các nạn nhân chết dưới tay Hoàng đế Nero có mẹ,
vợ cũ, anh em cùng cha khác mẹ...
Vị hoàng đế này còn là một người "bệnh hoạn" khi thiến cậu bé tên
Sporus, sau đó cố gắng biến cậu ta thành phụ nữ. Hoàng đế Nero sau đó
cưới Sporus và đối xử như với một người vợ.
Trong thời gian trị vì đất nước từ năm 37- 41, Hoàng đế Caligula nổi
tiếng là ông hoàng có đời sống trụy lạc, có cuộc sống xa hoa. Sau khi đã
làm cạn kiệt ngân khố, Hoàng đế Caligula đã lập ra "nhà thổ hoàng gia"
ngay trong chính cung điện của mình để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống
đồi trụy của mình.
Hoàng đế Caligula đã ép buộc các chị em của mình và sử dụng một số phụ
nữ trong thành làm gái mại dâm phục vụ khách làng chơi khi đến "nhà thổ
hoàng gia".
Sau khi đánh bại thành Persepolis của Ba Tư, Alexander Đại đế xứ Macedonia đã dẫn theo binh sĩ tổ chức một bữa tiệc giết chóc dân lành, hãm hiếp phụ nữ, đốt phá các công trình, nhà cửa của người dân.
Thậm chí, Alexander Đại đế còn vơ vét hết mọi của cải giá trị ở trong thành Persepolis trở về quê nhà trước khi đốt nơi đây.
Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch được người đời biết đến là một vị hoàng đế am
hiểu thi ca, âm luật, thích cái đẹp nhưng lại có ngoại hình xấu xí khi
bị mù một mắt. Trái ngược với diện mạo xấu xí của Lương Nguyên Đế, vợ cả
của ông là Từ Chiêu Bội xinh đẹp mỹ miều. Do xinh đẹp hơn người, không
tương xứng với diện mạo của hoàng đế nên Từ Chiêu Bội chọc tức Lương
Nguyên Đế bằng cách chỉ trang điểm một nửa mặt khi gặp chồng nhằm chế
giễu diện mạo xấu xí của nhà vua.
Không những vậy, Từ Chiêu Bội đã dan díu với những người đàn ông khác.
Cuối cùng, Lương Nguyên Đế ngày càng tức giận và không thể tha thứ cho
người vợ ngoại tình nên đã mượn cớ bắt người vợ xinh đẹp này phải tự sát
rồi trả xác về nhà mẹ đẻ cũng như viết một bài thơ lên án hành vi lăng
loàn của Từ Chiêu Bội.
Sở thích tình dục quái đản của vua chúa thế giới
Những ông vua này có sở thích tình dục quái đản.
Có người mỗi đêm ngủ với 3 phụ nữ khác nhau, có ông hoàng mỗi ngày quan
hệ với 8-10 trinh nữ...
Bắt đầu quan hệ tình dục từ năm 11
tuổi, đến năm 15 tuổi, vị vua này kết hôn lần đầu tiên. Ba năm sau khi
người vợ đầu qua đời, ông tiếp tục tái hôn.
Cứ như vậy, trong suốt cuộc đời của
mình, vua Ibn - Saub có chính thức 22 người vợ, cùng rất nhiều những
người phụ nữ không danh phận khác.
Số con của vị vua này cũng không thể xác định được bởi ông có một sở thích là phải ngủ với 3 người phụ nữ khác nhau mỗi đêm.
Điều đáng nói là những người phụ nữ phục vụ những đêm sát nhau không được lặp lại bởi vua Ibn-Saub sẽ cảm thấy nhàm chán.
Ông vua "yêu" 8 - 10 trinh nữ mỗi ngày
Vua Fatafehi Paulah là người cai quản Vương quốc Tonga, một quần đảo độc lập ở phía Nam Thái Bình Dương.
Đây có lẽ là ông vua có ham muốn tình dục cao độ
và ăn nằm với nhiều trinh nữ nhất trên thế giới. Ông tự đặt ra cho mình
một mục tiêu quái đản: Phải ngủ với tất cả trinh nữ trên quần đảo.
Những trinh nữ trên khắp quần đảo sẽ
được tuyển chọn và dâng lên vua. Trung bình mỗi ngày, vị vua này quan hệ
tình dục với 8 - 10 trinh nữ.
Theo sử sách ghi chép lại, tổng số trinh nữ đã "qua tay" vị vua này ước tính gần 38.000 người.
Điều đặc biệt là với chế độ sinh hoạt tình dục như vậy, sức khỏe của ông vẫn bình thường, thậm chí có thể duy trì việc quan hệ tình dục tới tận năm 80 tuổi.
Do các cô gái chỉ qua đêm với nhà vua 1 lần và không có bất kỳ ưu ái nào nên số con của vị vua này không được ghi chép lại.
Vị vua có tới 8.000 nhân tình
Mỗi tuần, Vua Edward VII (Anh) qua đêm với 3 phụ nữ khác nhau. Chế độ này được duy trì đều đặn trong gần 50 năm.
Theo ước tính, cho đến cuối đời, vị vua này có khoảng 8.000 nhân
tình. Chính bản tính đào hoa này đã khiến cuộc hôn nhân của ông với công
chúa Alexandra của Đan Mạch bị đổ vỡ.
Vua Edward VII được biết đến là người khá dễ tính trong việc chọn
nhân tình. Ông không hề phân biệt địa vị xã hội, bất kể quý tộc, bình
dân hay gái mại dâm đều được lựa chọn.
Tại lễ đăng quang năm 1902, ông đã dành một khu vực riêng cho những nhân tình của mình đứng xem.
Tuy có tới hàng nghìn nhân tình, vị vua này chỉ có 6 người con với công chúa Alexandra.
Hé lộ những cái nhất độc đáo của vua chúa TQ
(Kiến Thức) - Hoàng đế sống thọ nhất, đế vương đa tình nhất... là những cái nhất độc đáo của vua chúa Trung Quốc.
Triệu Đà, tức Triệu Vũ Đế - vị hoàng đế đầu tiên của của nhà Triệu nước Nam Việt. Triệu Đà là hoàng đế sống thọ nhất lịch sử vua chúa Trung Quốc.
Theo các tài liệu lịch sử, Triệu Đà sống tới 121 tuổi, tại vị gần 70
năm. Do sống thọ nên Triệu Đà truyền ngôi cho cháu là Triệu Văn Đế mà
không truyền cho con.
Vua đa tình nhất lịch sử Trung Quốc - Tấn Vũ Đế (236 - 290). Là
Hoàng đế đầu tiên của nhà Tây Tấn, Tấn Vũ Đế được cho là có hậu cung
hùng hậu lên đến 10.000 phi tần. Theo đó, ông hoàng này đã ban sắc lệnh
cấm dân chúng kết hôn trong nhiều năm để tuyển chọn người đẹp cho hậu
cung của mình.
Zhu Youtang (1470-1505) là hoàng đế Trung Quốc
lập duy nhất một hoàng hậu và không có bất cứ phi tần nào. Vị hoàng đế
này sống cuộc sống 1 vợ, 1 chồng - cuộc sống được cho là vô cùng độc, lạ
so với các vua chúa có hàng trăm, hàng ngàn thê thiếp thời xưa.
Hoàng đế tuấn tú nhất - Tùy Dạng Đế Dương Quảng (581-618) là vị vua thứ
hai và cũng là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Tùy trong lịch sử
Trung Quốc. Theo ghi chép, vị hoàng đế này được đánh giá là người vô
cùng khôi ngô, tuấn tú và thông minh khi còn trẻ
Càn Long là vị hoàng đế nhà Thanh sáng tác nhiều bài thơ văn nhất lịch
sử các vua chúa Trung Quốc. Hoàng đế Càn Long được cho là đã sáng tác
hơn 41.000 bài thơ.
Đường Minh Hoàng tức Đường Huyền Tông (tên thật là Lý Long Cơ) được đánh
giá là hoàng đế đam mê nghệ thuật nhất lịch sử các vua chúa Trung Quốc.
Đường Huyền Tông không những là một nhà thư pháp nổi tiếng, ông còn là
nhà soạn nhạc, có nhiều sáng tác để đời.
Vương Mãng là vị Hoàng đế duy nhất của nhà Tân trong lịch sử Trung Quốc.
Đây cũng là vị hoàng đế có hứng thú nhiều nhất đối với khoa học. Vị
hoàng đế này đã ra lệnh cho các thầy y thực hiện giải phẫu cơ thể người
đầu tiên trong lịch sử. Ông hoàng này còn có ý tưởng tạo ra máy bay để
thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của kẻ thù.
Hoàng đế có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Trung Quốc - Tùy Văn Đế. Vị hoàng
đế này đã sáng lập ra cơ cấu trung ương gồm tam tỉnh, lục bộ, sửa đổi
luật pháp, cải cách hệ thống tiền tệ... Nền tảng chính trị - kinh tế này
được duy trì trong nhiều thế kỷ, khiến Trung Quốc trở thành một trong
những quốc gia hùng mạnh nhất. Với những công lao to lớn này, học giả Mỹ
Michael H. Hart đã đánh giá Tùy Văn Đế nằm trong danh sách 100 người có
ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.
Những cái nhất vô cùng thú vị của vua chúa Việt Nam
(Kiến Thức) - Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi
trẻ nhất khi mới 1 tuổi, Lý Thái Tổ lập nhiều hoàng hậu nhất... Đây là
những "kỷ lục" thú vị về vua chúa Việt Nam.
Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam khi ông
ngồi lên ngai vàng năm 1 tuổi (năm 1442). Đây là một "kỷ lục" vô cùng
thú vị của vua chúa Việt Nam. Lê Nhân Tông sinh năm 1941 và đăng cơ năm 1442, đổi niên hiệu là Đại Hòa
Vị vua thọ nhất nhà Nguyễn là cựu hoàng Bảo Đại. Cựu hoàng Bảo
Đại là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn đồng thời cũng
là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Cựu hoàng Bảo Đại qua
đời vào 5h sáng ngày 31/7/1997 tại Quân y viện ValdeGrace, hưởng thọ 85
tuổi. Vào thời điểm qua đời, ông cũng là một phế đế sống thọ nhất thế
giới thời hiện đại
Cựu hoàng Bảo Đại cũng nắm giữ kỷ lục sống nhiều năm nhất ở nước ngoài trong thời gian làm vua.
Trưng Nữ Vương (Trưng Trắc) là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam
nhưng chỉ xưng vương từ năm 40-43. Trưng Trắc cùng với người chị em
sinh đôi Trưng Nhị nổi tiếng sử sách với việc phát động cuộc khởi nghĩa ở
cửa Sông Hát trên Sông Hồng, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Cuộc
khởi nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Hai bà lên làm
vua, được suy tôn là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.
Vua lập nhiều hoàng hậu nhất là vua Lý Thái Tổ. Vị vua này cầm quyền
trong 19 năm đã lập 9 hoàng hậu (6 hoàng hậu lập năm 1010, 3 bà còn lại
lập năm 1016). Trong ảnh là tượng đài Lý Thái Tổ tại vườn hoa Chí Linh,
Hà Nội. Năm Năm 1009, triều đình tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, mở ra
triều đại nhà Lý, đặt niên hiệu là Thuận Thiên.
Vị vua duy nhất ở ngôi hai lần là vua Lê Thần Tông (1619-1643 và
1649-1662). Lần đầu ông lên làm vua là năm 12 tuổi. Đến tháng 8/1649,
Duy Hiệu mất sớm, vua Lê Thần Tông trở lại ngôi báu, trị vì 37 năm. Ông
cũng là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ là người phương Tây. Theo đó, Lê
Thần Tông (Lê Duy Kỳ) lấy người vợ thứ 6 là người Hà Lan.
Lê Hiển Tông tên thật là Lê Duy Diêu là vị vua có nhiều con rể làm vua
nhất lịch sử Việt Nam. Ba con rể làm vua của Lê Hiển Tông là Nguyễn Huệ
(lấy công chúa Lê Ngọc Hân), Nguyễn Quang Toản (lấy công chúa Lê Ngọc
Bình) và Nguyễn Ánh (cũng lấy Ngọc Bình). Vua Lê Hiến Tông cũng là một
trong những vị vua ở ngôi lâu nhất và là người làm vua thọ nhất triều
Hậu Lê (thọ 69 tuổi). Ông lên ngôi tháng 5 năm Canh Thân (1740) và mất
năm Bính Ngọ (1786), trị vì trong 46 năm. Trong ảnh là bìa sách Hoàng Lê
nhất thống chí, tài liệu hé lộ nhiều điều về vua Lê Hiển Tông.
Điều bất ngờ về các bậc đế vương từ lâu đã trở thành
chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của giới học giả. Julius Caesar là một
trong những nhà cầm quân nổi tiếng La Mã đồng thời là một trong những
người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Khi còn trẻ, vị
hoàng đế này từng bị bọn cướp biển vùng Cilicia bắt giữ. Nhóm hải tặc dự
định đòi tiền chuộc ông là 20 talent vàng.
Tuy nhiên, Caesar khi đó vô cùng bình tĩnh, cười lớn và nói với nhóm
cướp biển rằng, tính mạng của ông đáng giá ít nhất 50 talent (12.000
miếng vàng). Nhà lãnh đạo và dụng quân xuất chúng của La Mã cổ đại đã
sớm bộc lộ tài trí thông minh hơn người của mình.
Hoàng đế La Mã Nero (trị vì từ năm 54 - 68) nổi tiếng là một
trong những vị hoàng đế tàn ác nhất lịch sử nhân loại. Vị hoàng đế này
đã thiêu rụi nhiều thành phố, giết chết hàng nghìn người để thỏa mãn thú
vui bệnh hoạn. Trong số các nạn nhân chết dưới tay Hoàng đế Nero có mẹ,
vợ cũ, anh em cùng cha khác mẹ...
Vị hoàng đế này còn là một người "bệnh hoạn" khi thiến cậu bé tên
Sporus, sau đó cố gắng biến cậu ta thành phụ nữ. Hoàng đế Nero sau đó
cưới Sporus và đối xử như với một người vợ.
Trong thời gian trị vì đất nước từ năm 37- 41, Hoàng đế Caligula nổi
tiếng là ông hoàng có đời sống trụy lạc, có cuộc sống xa hoa. Sau khi đã
làm cạn kiệt ngân khố, Hoàng đế Caligula đã lập ra "nhà thổ hoàng gia"
ngay trong chính cung điện của mình để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống
đồi trụy của mình.
Hoàng đế Caligula đã ép buộc các chị em của mình và sử dụng một số phụ
nữ trong thành làm gái mại dâm phục vụ khách làng chơi khi đến "nhà thổ
hoàng gia".
Sau khi đánh bại thành Persepolis của Ba Tư, Alexander Đại đế xứ Macedonia đã dẫn theo binh sĩ tổ chức một bữa tiệc giết chóc dân lành, hãm hiếp phụ nữ, đốt phá các công trình, nhà cửa của người dân.
Thậm chí, Alexander Đại đế còn vơ vét hết mọi của cải giá trị ở trong thành Persepolis trở về quê nhà trước khi đốt nơi đây.
Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch được người đời biết đến là một vị hoàng đế am
hiểu thi ca, âm luật, thích cái đẹp nhưng lại có ngoại hình xấu xí khi
bị mù một mắt. Trái ngược với diện mạo xấu xí của Lương Nguyên Đế, vợ cả
của ông là Từ Chiêu Bội xinh đẹp mỹ miều. Do xinh đẹp hơn người, không
tương xứng với diện mạo của hoàng đế nên Từ Chiêu Bội chọc tức Lương
Nguyên Đế bằng cách chỉ trang điểm một nửa mặt khi gặp chồng nhằm chế
giễu diện mạo xấu xí của nhà vua.
Không những vậy, Từ Chiêu Bội đã dan díu với những người đàn ông khác.
Cuối cùng, Lương Nguyên Đế ngày càng tức giận và không thể tha thứ cho
người vợ ngoại tình nên đã mượn cớ bắt người vợ xinh đẹp này phải tự sát
rồi trả xác về nhà mẹ đẻ cũng như viết một bài thơ lên án hành vi lăng
loàn của Từ Chiêu Bội.Sở thích tình dục quái đản của vua chúa thế giới
Những ông vua này có sở thích tình dục quái đản.
Có người mỗi đêm ngủ với 3 phụ nữ khác nhau, có ông hoàng mỗi ngày quan
hệ với 8-10 trinh nữ...
Bắt đầu quan hệ tình dục từ năm 11
tuổi, đến năm 15 tuổi, vị vua này kết hôn lần đầu tiên. Ba năm sau khi
người vợ đầu qua đời, ông tiếp tục tái hôn.
Cứ như vậy, trong suốt cuộc đời của
mình, vua Ibn - Saub có chính thức 22 người vợ, cùng rất nhiều những
người phụ nữ không danh phận khác.
Số con của vị vua này cũng không thể xác định được bởi ông có một sở thích là phải ngủ với 3 người phụ nữ khác nhau mỗi đêm.
Điều đáng nói là những người phụ nữ phục vụ những đêm sát nhau không được lặp lại bởi vua Ibn-Saub sẽ cảm thấy nhàm chán.
Ông vua "yêu" 8 - 10 trinh nữ mỗi ngày
Vua Fatafehi Paulah là người cai quản Vương quốc Tonga, một quần đảo độc lập ở phía Nam Thái Bình Dương.
Đây có lẽ là ông vua có ham muốn tình dục cao độ
và ăn nằm với nhiều trinh nữ nhất trên thế giới. Ông tự đặt ra cho mình
một mục tiêu quái đản: Phải ngủ với tất cả trinh nữ trên quần đảo.
Những trinh nữ trên khắp quần đảo sẽ
được tuyển chọn và dâng lên vua. Trung bình mỗi ngày, vị vua này quan hệ
tình dục với 8 - 10 trinh nữ.
Theo sử sách ghi chép lại, tổng số trinh nữ đã "qua tay" vị vua này ước tính gần 38.000 người.
Điều đặc biệt là với chế độ sinh hoạt tình dục như vậy, sức khỏe của ông vẫn bình thường, thậm chí có thể duy trì việc quan hệ tình dục tới tận năm 80 tuổi.
Do các cô gái chỉ qua đêm với nhà vua 1 lần và không có bất kỳ ưu ái nào nên số con của vị vua này không được ghi chép lại.
Vị vua có tới 8.000 nhân tình
Mỗi tuần, Vua Edward VII (Anh) qua đêm với 3 phụ nữ khác nhau. Chế độ này được duy trì đều đặn trong gần 50 năm.
Theo ước tính, cho đến cuối đời, vị vua này có khoảng 8.000 nhân
tình. Chính bản tính đào hoa này đã khiến cuộc hôn nhân của ông với công
chúa Alexandra của Đan Mạch bị đổ vỡ.
Vua Edward VII được biết đến là người khá dễ tính trong việc chọn
nhân tình. Ông không hề phân biệt địa vị xã hội, bất kể quý tộc, bình
dân hay gái mại dâm đều được lựa chọn.
Tại lễ đăng quang năm 1902, ông đã dành một khu vực riêng cho những nhân tình của mình đứng xem.
Tuy có tới hàng nghìn nhân tình, vị vua này chỉ có 6 người con với công chúa Alexandra.
Hé lộ những cái nhất độc đáo của vua chúa TQ
(Kiến Thức) - Hoàng đế sống thọ nhất, đế vương đa tình nhất... là những cái nhất độc đáo của vua chúa Trung Quốc.
Triệu Đà, tức Triệu Vũ Đế - vị hoàng đế đầu tiên của của nhà Triệu nước Nam Việt. Triệu Đà là hoàng đế sống thọ nhất lịch sử vua chúa Trung Quốc.
Theo các tài liệu lịch sử, Triệu Đà sống tới 121 tuổi, tại vị gần 70
năm. Do sống thọ nên Triệu Đà truyền ngôi cho cháu là Triệu Văn Đế mà
không truyền cho con.
Vua đa tình nhất lịch sử Trung Quốc - Tấn Vũ Đế (236 - 290). Là
Hoàng đế đầu tiên của nhà Tây Tấn, Tấn Vũ Đế được cho là có hậu cung
hùng hậu lên đến 10.000 phi tần. Theo đó, ông hoàng này đã ban sắc lệnh
cấm dân chúng kết hôn trong nhiều năm để tuyển chọn người đẹp cho hậu
cung của mình.
Zhu Youtang (1470-1505) là hoàng đế Trung Quốc
lập duy nhất một hoàng hậu và không có bất cứ phi tần nào. Vị hoàng đế
này sống cuộc sống 1 vợ, 1 chồng - cuộc sống được cho là vô cùng độc, lạ
so với các vua chúa có hàng trăm, hàng ngàn thê thiếp thời xưa.
Hoàng đế tuấn tú nhất - Tùy Dạng Đế Dương Quảng (581-618) là vị vua thứ
hai và cũng là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Tùy trong lịch sử
Trung Quốc. Theo ghi chép, vị hoàng đế này được đánh giá là người vô
cùng khôi ngô, tuấn tú và thông minh khi còn trẻ
Càn Long là vị hoàng đế nhà Thanh sáng tác nhiều bài thơ văn nhất lịch
sử các vua chúa Trung Quốc. Hoàng đế Càn Long được cho là đã sáng tác
hơn 41.000 bài thơ.
Đường Minh Hoàng tức Đường Huyền Tông (tên thật là Lý Long Cơ) được đánh
giá là hoàng đế đam mê nghệ thuật nhất lịch sử các vua chúa Trung Quốc.
Đường Huyền Tông không những là một nhà thư pháp nổi tiếng, ông còn là
nhà soạn nhạc, có nhiều sáng tác để đời.
Vương Mãng là vị Hoàng đế duy nhất của nhà Tân trong lịch sử Trung Quốc.
Đây cũng là vị hoàng đế có hứng thú nhiều nhất đối với khoa học. Vị
hoàng đế này đã ra lệnh cho các thầy y thực hiện giải phẫu cơ thể người
đầu tiên trong lịch sử. Ông hoàng này còn có ý tưởng tạo ra máy bay để
thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của kẻ thù.
Hoàng đế có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Trung Quốc - Tùy Văn Đế. Vị hoàng
đế này đã sáng lập ra cơ cấu trung ương gồm tam tỉnh, lục bộ, sửa đổi
luật pháp, cải cách hệ thống tiền tệ... Nền tảng chính trị - kinh tế này
được duy trì trong nhiều thế kỷ, khiến Trung Quốc trở thành một trong
những quốc gia hùng mạnh nhất. Với những công lao to lớn này, học giả Mỹ
Michael H. Hart đã đánh giá Tùy Văn Đế nằm trong danh sách 100 người có
ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.
Những cái nhất vô cùng thú vị của vua chúa Việt Nam
(Kiến Thức) - Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi
trẻ nhất khi mới 1 tuổi, Lý Thái Tổ lập nhiều hoàng hậu nhất... Đây là
những "kỷ lục" thú vị về vua chúa Việt Nam.
Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam khi ông
ngồi lên ngai vàng năm 1 tuổi (năm 1442). Đây là một "kỷ lục" vô cùng
thú vị của vua chúa Việt Nam. Lê Nhân Tông sinh năm 1941 và đăng cơ năm 1442, đổi niên hiệu là Đại Hòa
Vị vua thọ nhất nhà Nguyễn là cựu hoàng Bảo Đại. Cựu hoàng Bảo
Đại là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn đồng thời cũng
là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Cựu hoàng Bảo Đại qua
đời vào 5h sáng ngày 31/7/1997 tại Quân y viện ValdeGrace, hưởng thọ 85
tuổi. Vào thời điểm qua đời, ông cũng là một phế đế sống thọ nhất thế
giới thời hiện đại
Cựu hoàng Bảo Đại cũng nắm giữ kỷ lục sống nhiều năm nhất ở nước ngoài trong thời gian làm vua.
Trưng Nữ Vương (Trưng Trắc) là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam
nhưng chỉ xưng vương từ năm 40-43. Trưng Trắc cùng với người chị em
sinh đôi Trưng Nhị nổi tiếng sử sách với việc phát động cuộc khởi nghĩa ở
cửa Sông Hát trên Sông Hồng, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Cuộc
khởi nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Hai bà lên làm
vua, được suy tôn là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.
Vua lập nhiều hoàng hậu nhất là vua Lý Thái Tổ. Vị vua này cầm quyền
trong 19 năm đã lập 9 hoàng hậu (6 hoàng hậu lập năm 1010, 3 bà còn lại
lập năm 1016). Trong ảnh là tượng đài Lý Thái Tổ tại vườn hoa Chí Linh,
Hà Nội. Năm Năm 1009, triều đình tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, mở ra
triều đại nhà Lý, đặt niên hiệu là Thuận Thiên.
Vị vua duy nhất ở ngôi hai lần là vua Lê Thần Tông (1619-1643 và
1649-1662). Lần đầu ông lên làm vua là năm 12 tuổi. Đến tháng 8/1649,
Duy Hiệu mất sớm, vua Lê Thần Tông trở lại ngôi báu, trị vì 37 năm. Ông
cũng là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ là người phương Tây. Theo đó, Lê
Thần Tông (Lê Duy Kỳ) lấy người vợ thứ 6 là người Hà Lan.
Lê Hiển Tông tên thật là Lê Duy Diêu là vị vua có nhiều con rể làm vua
nhất lịch sử Việt Nam. Ba con rể làm vua của Lê Hiển Tông là Nguyễn Huệ
(lấy công chúa Lê Ngọc Hân), Nguyễn Quang Toản (lấy công chúa Lê Ngọc
Bình) và Nguyễn Ánh (cũng lấy Ngọc Bình). Vua Lê Hiến Tông cũng là một
trong những vị vua ở ngôi lâu nhất và là người làm vua thọ nhất triều
Hậu Lê (thọ 69 tuổi). Ông lên ngôi tháng 5 năm Canh Thân (1740) và mất
năm Bính Ngọ (1786), trị vì trong 46 năm. Trong ảnh là bìa sách Hoàng Lê
nhất thống chí, tài liệu hé lộ nhiều điều về vua Lê Hiển Tông.
Triệu Đà, tức Triệu Vũ Đế - vị hoàng đế đầu tiên của của nhà Triệu nước Nam Việt. Triệu Đà là hoàng đế sống thọ nhất lịch sử vua chúa Trung Quốc.
Theo các tài liệu lịch sử, Triệu Đà sống tới 121 tuổi, tại vị gần 70
năm. Do sống thọ nên Triệu Đà truyền ngôi cho cháu là Triệu Văn Đế mà
không truyền cho con.
Vua đa tình nhất lịch sử Trung Quốc - Tấn Vũ Đế (236 - 290). Là
Hoàng đế đầu tiên của nhà Tây Tấn, Tấn Vũ Đế được cho là có hậu cung
hùng hậu lên đến 10.000 phi tần. Theo đó, ông hoàng này đã ban sắc lệnh
cấm dân chúng kết hôn trong nhiều năm để tuyển chọn người đẹp cho hậu
cung của mình.
Zhu Youtang (1470-1505) là hoàng đế Trung Quốc
lập duy nhất một hoàng hậu và không có bất cứ phi tần nào. Vị hoàng đế
này sống cuộc sống 1 vợ, 1 chồng - cuộc sống được cho là vô cùng độc, lạ
so với các vua chúa có hàng trăm, hàng ngàn thê thiếp thời xưa.
Hoàng đế tuấn tú nhất - Tùy Dạng Đế Dương Quảng (581-618) là vị vua thứ
hai và cũng là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Tùy trong lịch sử
Trung Quốc. Theo ghi chép, vị hoàng đế này được đánh giá là người vô
cùng khôi ngô, tuấn tú và thông minh khi còn trẻ
Càn Long là vị hoàng đế nhà Thanh sáng tác nhiều bài thơ văn nhất lịch
sử các vua chúa Trung Quốc. Hoàng đế Càn Long được cho là đã sáng tác
hơn 41.000 bài thơ.
Đường Minh Hoàng tức Đường Huyền Tông (tên thật là Lý Long Cơ) được đánh
giá là hoàng đế đam mê nghệ thuật nhất lịch sử các vua chúa Trung Quốc.
Đường Huyền Tông không những là một nhà thư pháp nổi tiếng, ông còn là
nhà soạn nhạc, có nhiều sáng tác để đời.
Vương Mãng là vị Hoàng đế duy nhất của nhà Tân trong lịch sử Trung Quốc.
Đây cũng là vị hoàng đế có hứng thú nhiều nhất đối với khoa học. Vị
hoàng đế này đã ra lệnh cho các thầy y thực hiện giải phẫu cơ thể người
đầu tiên trong lịch sử. Ông hoàng này còn có ý tưởng tạo ra máy bay để
thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của kẻ thù.
Hoàng đế có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Trung Quốc - Tùy Văn Đế. Vị hoàng
đế này đã sáng lập ra cơ cấu trung ương gồm tam tỉnh, lục bộ, sửa đổi
luật pháp, cải cách hệ thống tiền tệ... Nền tảng chính trị - kinh tế này
được duy trì trong nhiều thế kỷ, khiến Trung Quốc trở thành một trong
những quốc gia hùng mạnh nhất. Với những công lao to lớn này, học giả Mỹ
Michael H. Hart đã đánh giá Tùy Văn Đế nằm trong danh sách 100 người có
ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Những cái nhất vô cùng thú vị của vua chúa Việt Nam
(Kiến Thức) - Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi
trẻ nhất khi mới 1 tuổi, Lý Thái Tổ lập nhiều hoàng hậu nhất... Đây là
những "kỷ lục" thú vị về vua chúa Việt Nam.
Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam khi ông
ngồi lên ngai vàng năm 1 tuổi (năm 1442). Đây là một "kỷ lục" vô cùng
thú vị của vua chúa Việt Nam. Lê Nhân Tông sinh năm 1941 và đăng cơ năm 1442, đổi niên hiệu là Đại Hòa
Vị vua thọ nhất nhà Nguyễn là cựu hoàng Bảo Đại. Cựu hoàng Bảo
Đại là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn đồng thời cũng
là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Cựu hoàng Bảo Đại qua
đời vào 5h sáng ngày 31/7/1997 tại Quân y viện ValdeGrace, hưởng thọ 85
tuổi. Vào thời điểm qua đời, ông cũng là một phế đế sống thọ nhất thế
giới thời hiện đại
Cựu hoàng Bảo Đại cũng nắm giữ kỷ lục sống nhiều năm nhất ở nước ngoài trong thời gian làm vua.
Trưng Nữ Vương (Trưng Trắc) là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam
nhưng chỉ xưng vương từ năm 40-43. Trưng Trắc cùng với người chị em
sinh đôi Trưng Nhị nổi tiếng sử sách với việc phát động cuộc khởi nghĩa ở
cửa Sông Hát trên Sông Hồng, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Cuộc
khởi nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Hai bà lên làm
vua, được suy tôn là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.
Vua lập nhiều hoàng hậu nhất là vua Lý Thái Tổ. Vị vua này cầm quyền
trong 19 năm đã lập 9 hoàng hậu (6 hoàng hậu lập năm 1010, 3 bà còn lại
lập năm 1016). Trong ảnh là tượng đài Lý Thái Tổ tại vườn hoa Chí Linh,
Hà Nội. Năm Năm 1009, triều đình tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, mở ra
triều đại nhà Lý, đặt niên hiệu là Thuận Thiên.
Vị vua duy nhất ở ngôi hai lần là vua Lê Thần Tông (1619-1643 và
1649-1662). Lần đầu ông lên làm vua là năm 12 tuổi. Đến tháng 8/1649,
Duy Hiệu mất sớm, vua Lê Thần Tông trở lại ngôi báu, trị vì 37 năm. Ông
cũng là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ là người phương Tây. Theo đó, Lê
Thần Tông (Lê Duy Kỳ) lấy người vợ thứ 6 là người Hà Lan.
Lê Hiển Tông tên thật là Lê Duy Diêu là vị vua có nhiều con rể làm vua
nhất lịch sử Việt Nam. Ba con rể làm vua của Lê Hiển Tông là Nguyễn Huệ
(lấy công chúa Lê Ngọc Hân), Nguyễn Quang Toản (lấy công chúa Lê Ngọc
Bình) và Nguyễn Ánh (cũng lấy Ngọc Bình). Vua Lê Hiến Tông cũng là một
trong những vị vua ở ngôi lâu nhất và là người làm vua thọ nhất triều
Hậu Lê (thọ 69 tuổi). Ông lên ngôi tháng 5 năm Canh Thân (1740) và mất
năm Bính Ngọ (1786), trị vì trong 46 năm. Trong ảnh là bìa sách Hoàng Lê
nhất thống chí, tài liệu hé lộ nhiều điều về vua Lê Hiển Tông.
Lê Nhân Tông là vị vua lên ngôi trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam khi ông
ngồi lên ngai vàng năm 1 tuổi (năm 1442). Đây là một "kỷ lục" vô cùng
thú vị của vua chúa Việt Nam. Lê Nhân Tông sinh năm 1941 và đăng cơ năm 1442, đổi niên hiệu là Đại Hòa
Vị vua thọ nhất nhà Nguyễn là cựu hoàng Bảo Đại. Cựu hoàng Bảo
Đại là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn đồng thời cũng
là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Cựu hoàng Bảo Đại qua
đời vào 5h sáng ngày 31/7/1997 tại Quân y viện ValdeGrace, hưởng thọ 85
tuổi. Vào thời điểm qua đời, ông cũng là một phế đế sống thọ nhất thế
giới thời hiện đại
Cựu hoàng Bảo Đại cũng nắm giữ kỷ lục sống nhiều năm nhất ở nước ngoài trong thời gian làm vua.
Trưng Nữ Vương (Trưng Trắc) là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam
nhưng chỉ xưng vương từ năm 40-43. Trưng Trắc cùng với người chị em
sinh đôi Trưng Nhị nổi tiếng sử sách với việc phát động cuộc khởi nghĩa ở
cửa Sông Hát trên Sông Hồng, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Cuộc
khởi nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Hai bà lên làm
vua, được suy tôn là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.
Vua lập nhiều hoàng hậu nhất là vua Lý Thái Tổ. Vị vua này cầm quyền
trong 19 năm đã lập 9 hoàng hậu (6 hoàng hậu lập năm 1010, 3 bà còn lại
lập năm 1016). Trong ảnh là tượng đài Lý Thái Tổ tại vườn hoa Chí Linh,
Hà Nội. Năm Năm 1009, triều đình tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, mở ra
triều đại nhà Lý, đặt niên hiệu là Thuận Thiên.
Vị vua duy nhất ở ngôi hai lần là vua Lê Thần Tông (1619-1643 và
1649-1662). Lần đầu ông lên làm vua là năm 12 tuổi. Đến tháng 8/1649,
Duy Hiệu mất sớm, vua Lê Thần Tông trở lại ngôi báu, trị vì 37 năm. Ông
cũng là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ là người phương Tây. Theo đó, Lê
Thần Tông (Lê Duy Kỳ) lấy người vợ thứ 6 là người Hà Lan.
Lê Hiển Tông tên thật là Lê Duy Diêu là vị vua có nhiều con rể làm vua
nhất lịch sử Việt Nam. Ba con rể làm vua của Lê Hiển Tông là Nguyễn Huệ
(lấy công chúa Lê Ngọc Hân), Nguyễn Quang Toản (lấy công chúa Lê Ngọc
Bình) và Nguyễn Ánh (cũng lấy Ngọc Bình). Vua Lê Hiến Tông cũng là một
trong những vị vua ở ngôi lâu nhất và là người làm vua thọ nhất triều
Hậu Lê (thọ 69 tuổi). Ông lên ngôi tháng 5 năm Canh Thân (1740) và mất
năm Bính Ngọ (1786), trị vì trong 46 năm. Trong ảnh là bìa sách Hoàng Lê
nhất thống chí, tài liệu hé lộ nhiều điều về vua Lê Hiển Tông.



Nhận xét
Đăng nhận xét