Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương. Ảnh: TUẤN HẢI
Ngày
23-1, Đại hội làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục
thảo luận các văn kiện Đại hội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành thảo
luận.
Đánh giá cao
quá trình chuẩn bị và thống nhất với các nội dung dự thảo văn kiện
trình Đại hội XII, 12 đại biểu tham luận đã tập trung đánh giá, phân
tích nêu rõ những thành tích đã đạt được, hạn chế cần khắc phục, nguyên
nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện
trong 5 năm tới cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể.
Về phát triển kinh tế công nghiệp, việc định hướng xây dựng chính
sách phát triển công nghiệp quốc gia nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong những nhiệm vụ
quan trọng để phát triển đất nước và xây dựng nền kinh tế độc lập tự
chủ. Chính sách phát triển công nghiệp quốc gia phải được xây dựng đồng
bộ, tuân thủ đầy đủ các quy luật khách quan của thị trường, gắn liền
với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực
hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược. Chính sách công nghiệp quốc
gia phải phát huy cao nhất các nguồn lực trong nước, đồng thời thu hút
có hiệu quả các nguồn lực nước ngoài. Phát huy vai trò tích cực của
thị trường trong phân bổ các nguồn lực cho phát triển công nghiệp. Xây
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng;
lấy khoa học và công nghệ làm nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức; khuyến khích các dự án sử
dụng công nghệ cao, chuyển nhanh sang kinh tế tri thức để tạo được bước
nhảy vọt phát triển công nghiệp quốc gia. Phải coi trọng đổi mới sáng
tạo, trong đó yếu tố nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát
triển nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với
phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; phải bảo đảm sự gắn kết
giữa phát triển công nghiệp với thương mại, thúc đẩy công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, công nghiệp văn hóa, công nghiệp
dịch vụ, công nghiệp du lịch, công nghiệp môi trường và phát triển đô
thị. Gắn sản xuất với thị trường, gắn thị trường công nghệ với thị
trường sản xuất,...
Về mục tiêu chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong
những năm tới, các tham luận nhấn mạnh, phát triển bền vững theo ba
trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể là: (1) Thực hiện tái cơ
cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng và hiệu quả
cao; (2) Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện
sống của dân cư nông thôn; (3) Phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao
năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hợp lý,
hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững.
Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu nông
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ và giải pháp hết sức
quan trọng. Cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể ngành
nông nghiệp và các quy hoạch chuyên ngành theo hướng đa ngành gồm: tổ
chức lại sản xuất, tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi có lợi
thế cạnh tranh của địa phương để hình thành những vùng sản xuất hàng
hóa lớn, xây dựng trung tâm cung ứng dịch vụ, thu mua, chế biến và xuất
khẩu nông sản. Gắn kết thực hiện Chương trình nông nghiệp công nghệ
cao với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền
vững hợp lý ở từng địa bàn nhằm phát triển toàn diện nông nghiệp, nông
dân, nông thôn. Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại các
vùng theo quy hoạch; thu hút các nguồn lực đầu tư thông qua các nguồn
vốn ODA, vốn đầu tư FDI để đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu
hạ tầng nông thôn; đồng thời chủ động lựa chọn và áp dụng các công
nghệ tiên tiến của thế giới theo phương thức đi tắt, đón đầu, nhất là
công nghệ giống, công nghệ tự động hóa, tin học hóa, công nghệ sau thu
hoạch,...
Việc phát triển nông nghiệp, nông thôn phải gắn liền với xây dựng
giai cấp nông dân vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xác
định rõ, nông dân là lực lượng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn..., sản xuất ra
lương thực, thực phẩm, một số mặt hàng tiểu thủ công nghiệp... để nuôi
sống xã hội, cung cấp một số hàng tiêu dùng, nguyên liệu cho sản xuất
công nghiệp.
Nhiều tham luận đã phân tích, làm sâu sắc thêm các nội dung trong dự
thảo văn kiện Đại hội. Để tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết
giữa Đảng với nhân dân nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
trong công cuộc đổi mới, Đảng ta cần phát huy thành tựu, tăng cường
xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí
Minh để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Các cấp
ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về
công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác
dân vận của cả hệ thống chính trị và của các cơ quan nhà nước; chú trọng
lựa chọn, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức nhà nước có trình độ trí tuệ, năng lực chuyên môn, đạo đức
cách mạng, thật sự là “công bộc” của nhân dân, thực hành phong cách
“trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân và có trách nhiệm với Dân”.
Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo,
công tác dân vận phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp,
nhất là phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng
dân cư.
Đối với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ thời gian tới, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư
tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa
dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia
đình, đoàn thể và toàn xã hội. Đổi mới nội dung và cách thức học tập
sáu bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Gắn
việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó đề cao sự nêu gương
của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu
chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.
Khẳng định vai trò của phụ nữ có nhiều đóng góp tích cực trong công
cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các tham luận nêu rõ, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực nữ là nội dung không thể thiếu trong thực
hiện mục tiêu phát triển bền vững, là nền tảng tiến tới bình đẳng giới,
bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; đồng thời góp phần trực tiếp nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam. Mặt khác, việc nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực nữ sẽ gắn liền với vai trò làm mẹ, với việc chăm
sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực
hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình trở thành tế bào lành mạnh của xã
hội, tái tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là tiền đề quan trọng để
có những thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh, có phẩm chất, năng lực trong
tương lai. Yêu cầu đó đòi hỏi cần có những chính sách, chương trình đặc
thù đối với nguồn nhân lực nữ,...
Nhiều tham luận đã đề cập khá toàn diện về các giải pháp nhằm xây
dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; về tiếp tục hoàn thiện chính
sách an sinh xã hội; về phát triển xanh bền vững...
Về công tác đối ngoại, tham luận tại Đại hội nhấn mạnh chủ trương
nhất quán của Đảng ta tiếp tục đưa quá trình hội nhập quốc tế vào chiều
sâu phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị
thế quốc tế của Việt Nam. 5 năm qua, lần đầu tiên chúng ta đã hoàn
thành việc xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác
toàn diện với các nước láng giềng, với hầu hết các nước có ảnh hưởng
lớn ở khu vực và trên thế giới. Cụ thể là đã thiết lập thêm quan hệ đối
tác chiến lược với tám nước, quan hệ đối tác toàn diện thêm với ba
nước, nâng tổng số đối tác chiến lược lên 15 nước và tổng số đối tác
toàn diện lên mười nước, trong đó Việt Nam đã có khuôn khổ quan hệ đối
tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện với tất cả năm nước Ủy viên
thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các khuôn khổ đó đã đưa quan
hệ của ta với các đối tác lên tầm cao chiến lược, ổn định, đồng thời
mang lại ngày càng nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế, thương mại, đầu
tư, khoa học công nghệ, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã
hội.
Để đưa hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, công tác đối ngoại cần tập
trung thực hiện triệt để phương châm “triển khai đồng bộ” các định
hướng đối ngoại được Đại hội XII của Đảng thông qua, tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với quá trình hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả sự
phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân,
giữa các ngành, các cấp, các địa phương...
Tại phiên họp buổi sáng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Đoàn Thư ký,
thay mặt Đoàn Thư ký thông báo, có thêm 30 chính đảng, tổ chức và bè
bạn quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội XII. Đến sáng 23-1, đã có 200
chính đảng, tổ chức và bè bạn quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội XII
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,
thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội trân trọng cảm ơn các chính
đảng, tổ chức và bè bạn quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đại hội lần thứ
XII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đầu giờ buổi chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng
Ban Tổ chức T.Ư thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa
XII.
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên
chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới
VOV.VN - Bài tham luận của Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại Đại hội Đảng XII
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 22/01/2016, Ủy viên BCH
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công
Thương, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã có bài tham
luận.
Thứ trưởng Trần Tuấn Anh tham luận tại Đại hội Đảng XII (ảnh: TTXVN)
Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung
trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng
ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương hội nhập kinh
tế quốc tế của Đảng, đất nước chúng ta đã từng bước, chủ động hội nhập
ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Những kết quả đạt được trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc
tế. Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc
tế trong gần 30 năm đổi mới vừa qua, chúng ta thấy rõ hơn những thành
tựu đạt được, cùng với những thuận lợi, khó khăn, những cơ hội, thách
thức để từ đó phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ động và
tích cực để đạt được những thành tựu mới, vững chắc hơn trong thời gian
tới. Với ý nghĩa đó, tại diễn đàn Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII ngày 21/01/2016, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ
quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng
Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tham luận về chủ đề “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới” với những nội dung chính như sau: 1. Nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự
thành công của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn vừa qua là
hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương
lớn của Đảng ta, là nội dung trọng tâm của hội nhập quốc tế và là một bộ
phận quan trọng, xuyên suốt của công cuộc đổi mới. Trong gần 30 năm đổi
mới vừa qua, các chủ trương cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế được nêu
tại các kỳ Đại hội Đảng; Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã
ban hành ba Nghị quyết chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội VI mở đầu cho thời kỳ đổi mới đất nước đã
đưa ra chủ trương tranh thủ những điều kiện thuận lợi về hợp tác kinh
tế và khoa học kỹ thuật, tham gia ngày càng rộng rãi vào việc phân công
và hợp tác quốc tế trong “Hội đồng tương trợ kinh tế và mở rộng với các
nước khác". Đại hội VII định hướng “đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các quốc gia, các tổ chức kinh tế quốc tế". Tại Đại hội VIII, mở ra chủ trương “Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới”. Đại hội IX nhấn mạnh“chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa
nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và
định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ngày 27/11/2001, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW “Về hội nhập kinh tế quốc tế”. Đại hội X nhấn mạnh chủ trương “chủ động và
tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các
lĩnh vực khác”. Ngày 05/02/2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW “Về
một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và
bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”. Đại hội XI đã đề ra đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, trong đó có chủ trương rất quan trọng là “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.
Từ “hội nhập kinh tế quốc tế” của các kỳ đại hội trước, chuyển sang
“hội nhập quốc tế” một cách toàn diện là một phát triển quan trọng về tư
duy đối ngoại của Đảng ta. Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về
hội nhập quốc tế. Đây là văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược,
làm rõ và thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về hội nhập
quốc tế trong tình hình mới. Nghị quyết đã xác định rõ hội nhập quốc tế
sẽ được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, hội nhập kinh
tế phải gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền
kinh tế. 2. Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế
quốc tế của Đảng, Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng, tham gia hầu
hết các tổ chức, định chế quốc tế và khu vực chủ yếu trên thế giới - Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995. Sự kiện này được coi là một bước đột phá về
hành động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ngày
22/11/2015, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Kua-la-Lum-pur chính
thức thành lập Cộng đồng ASEAN, trong đó có Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào
ngày 31/12/2015. Việc tham gia ASEAN và thực hiện các cam kết nhằm xây
dựng Cộng đồng ASEAN sẽ đóng góp thiết thực cho việc góp phần tạo môi
trường hòa bình, ổn định cải thiện môi trường luật pháp trong nước, tạo
thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài, cũng như làm cơ sở, tiền đề giúp Việt Nam tham gia các khuôn khổ
hợp tác song phương và đa phương khác. - Việt Nam là thành viên tham gia sáng lập
và là một thành viên tích cực của Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) năm
1996; Việt Nam được kết nạp vào Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái
Bình Dương (APEC) vào năm 1998. Việt Nam đã được đánh giá là một trong
những thành viên năng động, đã có nhiều sáng kiến hợp tác và đóng góp
tích cực cho các Diễn đàn hợp tác quốc tế quan trọng này. - Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu WTO vào tháng 01/2007, đánh dấu sự hội nhập toàn diện của
Việt Nam vào kinh tế thế giới. Với việc gia nhập WTO, Việt Nam đã tiến
hành nhiều cải cách chính sách kinh tế, thương mại, đầu tư đồng bộ, theo
hướng minh bạch và tự do hóa hơn, góp phần quan trọng cho vỉêc xây dựng
một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. - Phù hợp với xu hướng thiết lập các khu vực
thương mại tự do trên thế giới, tính đến nay, Việt Nam đã tham gia
thiết lập 12 hiệp định thương mại tự do (FTA) với 56 quốc gia và nền
kinh tế trến thế giới, trong đó 6 FTA do ta chủ động tham gia ngoài
khuôn khổ nội khối ASEAN hoặc với nước đối tác của ASEAN. (12 FTA
Việt Nam đã tham gia gồm: WTO, TPP, Hiệp định thương mại tự do ASEAN
(AFTA), ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Nhật Bản, ASEAN-Úc-Niu-di-lân, ASEAN-Ấn
Độ, Việt Nam-Chi-lê, Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam-EU, Việt Nam-Liên minh
kinh tế Á-Âu, Việt Nam-Hàn Quốc). - Việt Nam đã hoàn tất đàm phán để ký kết
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là một Hiệp định được
kỳ vọng sẽ trở thành một khuôn khổ thương mại toàn diện, có chất lượng
cao và là khuôn mẫu cho các Hiệp định thế kỷ 21. Việc tham
gia vào Hiệp định TPP sẽ giúp Việt Nam nắm bắt và tận dụng tốt hơn các
cơ hội do quá trình hội nhập kinh tế khu vực đem lại, đồng thời Việt Nam
có thêm điều kiện, tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói
chung và chiến lược đối ngoại ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói
riêng. 3. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế về cơ bản đã đạt được những kết quả tích cực và dài hạn trong những lĩnh vực sau: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế gần 30
năm qua đã mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam, mở
rộng quan hệ hợp tác sâu, rộng với các quốc gia trong khu vực và thế
giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế với một số tác
động tích cực chủ yếu như sau: - Tác động mạnh đến sự tăng trưởng, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực sản xuất, mở
rộng thị trường trong một số lĩnh vực cụ thể như: công nghiệp, thương
mại, các ngành dịch vụ…; thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là
chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tích cực, phù hợp với chủ trương
công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, theo đó tập trung nhiều hơn vào các
mặt hàng chế biến, chế tạo có giá trị và hàm lượng công nghệ và giá trị
gia tăng cao hơn; thúc đẩy thương mại, tăng thu hút đầu tư nước ngoài
(FDI) và mở rộng quan hệ hợp tác phát triển (ODA). - Góp phần «lan tỏa» tích cực trong nền kinh
tế, nhất là tạo thêm việc làm, các ngành có tốc độ tăng việc làm cao
nhất cũng là những ngành mở cửa nhanh hơn hoặc những ngành áp dụng công
nghệ mới để cạnh tranh, tạo tài sản sản xuất và hạ tầng như công nghệ
chế tạo, xây dựng, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ; tác động
tích cực tới tiền lương và thu nhập của mọi tầng lớp cư dân, tăng năng
suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh (quốc gia, doanh nghiệp và
sản phẩm). - Tiếp thu được khoa học - công nghệ mới và
kỹ năng quản lý tiên tiến trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp,
kỹ thuật, văn hóa - xã hội… Góp phần đào tạo cho Việt Nam có được đội
ngũ nguồn nhân lực có trình độ và năng lực cả về chuyên môn lẫn quản lý. - Góp phần hoàn thiện thể chế trong nước
trên góc độ: pháp luật và tổ chức bộ máy, cùng với nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực. Tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy cải cách và hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hoàn thiện môi trường kinh doanh, góp
phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế nước ta trong dài
hạn, tạo ra môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng, minh bạch, dễ dự
đoán hơn và ngày càng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. - Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham
gia chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất khu vực, chuyển dịch cơ cấu sản
xuất theo hướng tích cực, tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng chế biến,
chế tạo có giá trị và hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn
(Năm 2015, công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực chính cho
tăng trưởng GDP). 4. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của
Việt Nam vẫn còn những khó khăn và hạn chế, ảnh hưởng đến tiến trình
cũng như hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, hội nhập kinh tế quốc tế trong một số lĩnh vực vẫn còn một số hạn chế, như: - Tăng trưởng xuất khẩu nhanh nhưng chưa
thực sự vững chắc, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả xuất khẩu còn
thấp, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tuy đã chuyển dịch mạnh sang hàng chế
biến, chế tạo, nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài; nhập siêu vẫn là nguy cơ, còn không ít bất cập trong cơ
cấu nhập khẩu. Về cơ bản nền kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào tăng trưởng
thương mại, vào khai thức tài nguyên, khoáng sản, xuất khẩu hàng nông
sản thô với hàm lượng chế biến thấp và gia công hàng hóa ở công đoạn
thấp của chuỗi giá trị (dệt may, da giày, điện tử…). - Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung còn thấp, chịu sức
cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến một số ngành trong
nước bị ảnh hưởng do tác động của việc mở cửa thị trường, nhập khẩu tăng
mạnh, song thu ngân sách từ thuế nhập khẩu bị giảm,… Năng suất lao động
tăng chậm, thu hút đầu tư vẫn dựa vào lợi thế nhân công và chi phí mặt
bằng rẻ, chi phí năng lượng thấp đã ảnh hướng nhiều đến năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế cũng như của doanh nghiệp, sản phẩm. - Khả năng tích lũy vốn nhân lực và tiến bộ
công nghệ của Việt Nam còn rất khiêm tốn, biểu hiện ở mức năng suất lao
động thấp và trình độ công nghệ của đa số doanh nghiệp còn khá lạc hậu. - Các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và
mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực chưa được triển khai đồng bộ, nhịp
nhàng trong một chiến lược tổng thế. - Chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ
tầng chậm được cải thiện. Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nhân
chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập. 5. Đề xuất, kiến nghị về hội nhập kinh tế quốc tế cho giai đoạn tới Trong thời gian tới, tình hình thế giới [và
khu vực] còn nhiều diễn biến phức tạp, quá trình toàn cầu hóa và hội
nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Các quốc gia tham gia ngày càng sâu
vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Xuất hiện nhiều hình thức
liên kết kinh tế mới, các định chế tài chính quốc tế, khu vực, các hiệp
định song phương, đa phương thế hệ mới. Trong khi đó, Việt Nam sẽ phải
thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng kinh tế ASEAN và WTO, tham
gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm
mức sâu rộng hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Trong giai đoạn vừa qua, thực hiện chủ
trương của Đảng và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ
trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai chủ trương của
Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; tiến hành nghiên cứu, đàm
phán và ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế thương mại quốc tế. Từ năm 2010
đến nay, chúng ta đã chuyển sang giai đoạn chủ động đàm phán và ký kết
các hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước trong khu vực và thế
giới, tạo điều kiện quan trọng cho cải cách kinh tế trong nước và mở
rộng thị trường cho các doanh nghiệp, nâng cao lợi thế cạnh tranh của
hàng hóa. Hơn thế nữa, kết quả hội nhập kinh tế to lớn đó còn giúp Việt
Nam thực hiện chiến lược cơ cấu lại thị trường xuất khẩu theo hướng cân
bằng hơn, thúc đẩy cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường năng
lực cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm. Do vậy,
trong giai đoạn mới đòi hỏi chúng ta phải chủ động và tích cực hơn nữa
trong việc tận dụng các cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế mang lại,
vuợt qua các khó khăn thách thức, giảm thiểu các tác động tiêu cực của
quá trình hội nhập, cụ thể: Về quan điểm, đường lối Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và Nghị
quyết 22-NQ/TW, chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” phải
là một nội dung trọng tâm trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, với mục tiêu thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hội nhập quốc tế, góp
phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển bền vững; đổi
mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch và cơ cấu lại nền kinh tế
theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh; tích cực tham gia sâu và rộng
vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong phát triển kinh tế và
thương mại, cần chú trọng việc đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường,
nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ nước ta trên trường quốc tế. Về các giải pháp cụ thể Một là, các Bộ, ngành và địa phương
cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch toàn diện và cụ thể
thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW trong bối cảnh thế giới cũng như trong
nước có nhiều thay đổi lớn. Đồng thời, cần quán triệt chủ trương đúng
đắn và kịp thời của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong từng
giai đoạn về hội nhập quốc tế, xác định vai trò trọng tâm của hội nhập
kinh tế quốc tế trong tiến trình hội nhập trong quan điểm, nhận thức và
hành động của tất cả các các cấp, các ngành, các ngành, địa phương, toàn
dân và cộng đồng doanh nghiệp; cần có sự thống nhất mục tiêu hội nhập
từ trung ương đến địa phương. Hai là, gắn kết giữa hội nhập kinh tế
quốc tế với đẩy mạnh cải cách trong nước, chuyển đổi mô hình tăng
trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế trong tổng thể phát triển kinh tế -
xã hôi đất nước; nhằm bảo đảm tầm nhìn dài hạn về các mục tiêu phát
triển kinh tế, mục tiêu chính trị ngoại giao và mục tiêu chiến lược
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ba là, chú trọng thực thi cam kết hội
nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mức độ cam kết và tự do hóa thương
mại ngày càng cao hơn, đồng thời có các điều chỉnh thương mại trên cơ sở
cam kết với các tổ chức quốc tế và khu vực để đạt được hiệu quả cao
nhất trong việc thực hiện các cam kết thương mại. Bốn là, hoàn thiện hệ thống pháp
luật, cơ chế chính sách nhằm thực thi có hiệu quả các cam kết hội nhập,
tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ngày càng phù hợp với
chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm là, tận dụng tối đa các cơ hội
của hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy thương
mại, đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; tạo động lực
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, doanh
nghiệp và sản phẩm.
Sáu là, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hội nhập
kinh tế quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá và dự
báo các vấn đề mới, các xu thế vận động của hội nhập, đặc biệt trong
việc thực hiện các cam kết thương mại, các FTA ở cấp độ cao hơn để có
các điều chỉnh chính sách và biện pháp phù hợp; hoàn thiện hệ thống quản
lý, điều hành thị trường đủ năng lực, hoạt động hiệu quả để bảo vệ trị
trường trong nước, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, gắn với bảo
vệ môi trường. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự
chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá của Đảng, [trong đó] “chủ động, tích cực
hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với xây dựng nền kinh tế độc lập tự
chủ” là chủ trương định hướng cơ bản, lâu dài cho những năm tiếp theo
trong quá trình hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào mục tiêu sớm
đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng
cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, góp phần
thực hiện lời căn dặn và mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Dân tộc
Việt Nam sẽ bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm
châu./.
Trần Tuấn AnhThứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Mẫu Sơn, Phja Oắc âm 2 - âm 7 độ C : Băng tuyết đã phủ trắng
VOV.VN -Từ chiều 23/1, băng giá xuất hiện ngày càng dày
đặc trên đỉnh Phja Oắc và Mẫu Sơn. Nhiệt độ đo được tại Phja Oắc là -7
độ C, tại Mẫu Sơn là -2,1 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn
Trung ương, chiều nay (23/1), không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến
các tỉnh Trung Trung Bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực phía Tây Bắc Bộ,
ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Ở vịnh Bắc Bộ đã
có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Không khí lạnh cũng sẽ được tăng cường liên
tục với cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài trong các ngày
24-27/1. Từ ngày 28/1 thời tiết ổn định dần. Dự báo thời tiết trong những ngày tới tại Hà Nội như sau:
Từ chiều 23/1, băng giá bắt đầu xuất hiện và
ngày càng dày đặc trên đỉnh Phja Oắc. Nhiệt độ đo được tại đỉnh Phja
Oắc vào lúc 10 sáng nay là -7 độ C, cả đỉnh núi đã phủ một màu tuyết
trắng.
VOV.VN -Mái nhà, hàng rào, cây cỏ trên đỉnh Mẫu
Sơn, Phja Oắc đều bị băng bao phủ và càng ngày càng dày do nhiệt độ đang
xuống thấp.
Sự xuất hiện của băng tuyết đã khiến cho
nhiều khách du lịch tìm đến chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú. Tuy nhiên
cũng gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân địa phương. Ông Bàn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Thành
Công, huyện Nguyên Bình cho biết: những đợt không khí lạnh như thế này
gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Về
kinh tế, bà con bị thiệt hại khá nặng về sản xuất nông nghiệp, làm cho
việc trồng dong riềng và nghề làm miến của bà con bị đình trệ, gia súc
bị chết, sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng.
Băng tuyết trên đỉnh Phja Oắc
Để hạn chế thiệt hại, UBND huyện đã vận động
người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho gia
súc, đảm bảo sức khỏe cho người già và trẻ em. Xã cũng chỉ đạo các
trường chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét để đảm bảo sức khỏe cho
học sinh. Theo kinh nghiệm của những người cao tuổi ở
xã Thành Công, với điều kiện như hiện nay, đỉnh núi Phja Oắc sẽ tiếp tục
có băng giá, rất có thể sẽ có tuyết rơi, du khách có thể tiếp tục đến
tham quan và thưởng ngoạn băng tuyết tại đây.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ quan
trắc lúc 13h hôm nay (23/1) cho thấy, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ
xuống âm 2,1 độ C.
Núi Mẫu Sơn,
nơi có độ cao 1.500 m so với mực nước biển, băng giá bao phủ từ đỉnh
xuống dưới khoảng 200 m. Ở sườn núi khuất gió, mật độ băng mỏng.
Tại Mẫu Sơn
Trong khi đó, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) là 4 độ C. Thị trấn Tam
Đảo (Vĩnh Phúc), nhiệt độ xuống còn 2,4 độ C, khu vực Mộc Châu (Sơn La)
là 4,8 độ C.
Trước đó, ông Lưu Minh Hải - Giám
đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 22/1, không khí
lạnh với cường độ rất mạnh từ phía bắc đã tràn xuống Lào Cai gây mưa
trên diện rộng, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp.
Theo dự báo của Đài khí tượng tỉnh Lào Cai, đợt không khí lạnh mạnh này
sẽ gây rét đậm, sau đó chuyển sang rét hại nhanh trên diện rộng. Ở các
vùng núi cao như Y Tý (huyện Bát Xát), vùng núi cao Sa Pa, các xã vùng
cao của huyện Mường Khương, nhiều khả năng khoảng 17h chiều 23/1 trở đi
có thể xuất hiện tuyết rơi.
Dự báo, đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với
dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa rào. Các
tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc
trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp
7. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh
Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật
cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai:
cấp 1. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục
duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng
cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.
N.Trí/VOV.VNTổng hợp
Vụ sập mỏ đá 8 người gặp nạn: Đã thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng
VOV.VN - Vụ sạt lở đá đã khiến 8 người tử vong, trong đó có 6 nạn nhân cùng trú tại một xã.
Chiều 23/1,
ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định xác nhận, đến
15h45’ ngày 23/1, hai nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy đã tử vong. Vụ sạt lở đá xảy ra vào khoảng 10h30’ trưa
ngày 22/1, tại mỏ đá của núi Hang Cá xã Yêm Lâm (huyện Yên Định - Thanh
Hóa) khiến 8 người bị đá vùi lấp. Sau hơn một ngày đêm tìm kiếm, máy móc
đào bới, cả 8 nạn nhân đã được tìm thấy và tử vong.
Tìm kiếm các nạn nhân.
Danh tính 8
nạn nhân tử vong gồm: Anh Trương Văn Danh (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN
1981), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979), Phạm Văn Phi (SN
1993), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), cùng trú tại xã Thiết Ống, huyện Bá
Thước; ông Trần Như Dũng (SN 1961, anh trai chủ mỏ) và ông Trần Văn Năm
(SN 1963, ngụ xã Yên Lâm, huyện Yên Định). Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân, hơn 200 người đã được huy động cùng máy móc, dùng mìn nổ phá đá thâu đêm để tìm kiếm. Hiện tỉnh Thanh Hóa, các ngành có liên quan
và cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể hai
nạn nhân mới tìm thấy cho gia đình đưa về quê mai táng. Cùng với đó,
công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc cũng đang
được khẩn trương tiến hành. Trước đó, sáng 22/1, khi 9 công nhân đang
khai thác đá tại mỏ đá Hang cá của chi nhanh Doanh nghiệp Tuấn Hùng tại
xã Yên Lâm thì bất ngờ đá từ trên sạt lở vùi lấp 8 người, 1 người may
mắn thoát chết. Vụ sạt lở còn làm hư hỏng toàn bộ 1 ô tô tải và 1 máy
xúc. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân./.
CTV Nguyễn Hải/VOV.VN
Xăng giảm giá nhưng giá vé xe Tết vẫn cao và khó mua
VOV.VN - Thời gian qua, giá xăng giảm sâu nhưng giá cước
vận tải, đặc biệt là giá vé xe khách dịp Tết không những không giảm,
thậm chí còn tăng.
Thời gian
qua, giá xăng giảm sâu nhưng giá cước vận tải, đặc biệt là giá vé xe
khách trong dịp Tết không những không giảm mà còn tăng Không những vậy, việc tìm mua được vé của các xe có thương hiệu cũng rất khó. Điều này đã gây ra nhiều bức xúc cho người dân. Trong ngày 23/1, nhiều người dân đã tranh
thủ dịp cuối tuần để ra Bến xe miền Đông nhằm hy vọng mua một tấm vé xe
về quê trong dịp Tết. Tuy nhiên, phần lớn các hãng xe có thương hiệu đã
hết vé từ 20 - 28 tháng Chạp, nên mọi giao dịch chủ yếu vẫn chỉ là đổi,
trả vé. Điều dễ nhận thấy là đa số người dân đều bức xúc trước việc giá
vé xe Tết tăng cao, trong khi giá xăng liên tục giảm trong thời gian
qua. Chị Trần Thị Thu Hà, đang tìm mua vé về
Quảng Ngãi ngày 27 tháng Chạp ở Bến xe miền Đông nói: “Giá cả xăng dầu
hạ thì mong các doanh nghiệp vận tải hạ giá vé để người dân đỡ khổ về
quê ăn Tết với gia đình”.
Doanh nghiệp vận tải cần giảm giá vé Tết
Đa số người dân ra Bến xe miền Đông mua vé
là người lao động của các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình Định… Sau khi không thể kiếm cho mình tấm vé về đúng địa phương của
mình, nhiều người đi tìm hỏi những vé xe chặng dài hơn, nhưng mức giá
quá cao, trên 1 triệu/vé giường nằm và xấp xỉ 1 triệu cho vé ngồi. Anh Nguyễn Đăng Văn, người dân ở quận Bình
Thạnh, chia sẻ: “Thời gian qua tôi thấy Nhà nước đã điều chỉnh giá xăng
xuống thấp, đây là giá thấp nhất trong vòng vài năm qua. Tuy nhiên giá
cước vận tải, tức là giá xe không hề giảm… Tôi không thấy các doanh
nghiệp này điều chỉnh theo, điều này không hợp lý và gây khó khăn cho
những người bà con xa quê. Theo tôi các hãng xe nên điều chỉnh theo thị
trường để phục vụ tốt hơn nhu cầu của mọi người cũng như đảm bảo tính
công bằng.”
Bến xe miền Đông sẽ giám sát việc niêm yết giá
Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc
Bến xe miền Đông, Bến xe hiện vẫn còn rất nhiều xe Tết về miền Trung
vào các ngày cao điểm. Người dân nên vào bến xe hoặc đăng kí mua vé qua
trang web Pasoto.com (đơn vị liên kết với Bến xe miền Đông bán vé qua
mạng internet) mua vé để đảm bảo mua được vé với giá tăng hợp lý. Ông Hải cho rằng, nếu phát hiện doanh nghiệp
nào kinh doanh trong bến bán vé với giá cao hơn giá được tăng tối đa
60% thì Ban quản lý Bến xe sẽ mời cơ quan chức năng xử lý. Theo ông Nguyễn Văn Chánh – Phó chủ tịch
kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, đặc
thù của vận tải hàng hóa là thỏa thuận theo hợp đồng giữa chủ hàng và
nhà xe và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như loại hàng, thời điểm nhận
hàng, cự ly…nên sẽ khó nhận ra việc giảm giá cước. Tuy nhiên, theo ông Chánh, trong xu hướng
cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp sẽ phải chủ động giảm giá cước để
cạnh tranh. Hiệp hội chỉ có thể khuyến khích các doanh nghiệp vận tải
giảm cước để đảm bảo sự công bằng chứ không can thiệp./.
VOV.VN - Hầu hết các doanh nghiệp vận tải đã cố
tình lờ đi nghĩa vụ chia sẻ quyền lợi với khách hàng, điều mà họ từng
kêu gọi khi muốn tăng giá.
Hà Khánh/VOV - TP HCM
Đất nước cần những
nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh
23/01/2016, 17:57 (GMT+7)
’Nếu không tập trung xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy
tốt vai trò của mình thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức
sống của Đảng, tiềm ẩn những nguy cơ xói mòn, trực diện vào cơ sở
xã hội quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị’
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định
như vậy trong phiên thảo luận tại Hội trường sáng 23/1.
TIN BÀI LIÊN QUAN
Cuộc Đổi mới lần thứ hai trong nông nghiệp
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Từ khóa
đại hôi đảng,
Tin bài khác
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa
Vụ sập mỏ đá: 6 người chết, 2 người vẫn chưa tìm thấy
Giữa Việt Nam và Trung Quốc, khác biệt là giải quyết vấn đề Biển
Đông
Thanh Hóa: Sập mỏ đá, 8 người thương vong
Là một chính sách trụ cột chăm lo tinh thần đồng bào dân tộc thiểu
số
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Ông Tùng thay mặt 9 triệu đoàn viên và tổ chức Công đoàn Việt Nam gửi
lời cảm ơn đến Đảng cộng sản Việt Nam, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng
đã lãnh đạo, chỉ đạo và luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công
đoàn.
Chủ tịch TLĐ LĐVN Đặng Ngọc Tùng khẳng định, nếu không tập trung xây
dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực
tiếp đến sức sống của Đảng
Đặc biệt, chúng tôi bày tỏ sự kính trọng và vô cùng biết ơn đồng chí
Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nước và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng
Chính phủ đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh của người lãnh đạo, khi lãnh
đạo Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc từ thời cổ
đại, ngay lập tức Chủ tịch Nước lên tiếng “Hoàng Sa, Trường Sa do tổ
tiên Việt Nam là người đầu tiên phát hiện và xác lập chủ quyền”;
Cũng như phát biểu của Thủ tướng tại Philipin rằng “Việt Nam đã chịu
quá nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng tôi
luôn mong muốn và làm hết sức mình để có hòa bình, hữu nghị, để xây
dựng, phát triển đất nước và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhưng
hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều
thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ
thuộc nào đó”.
Những tuyên bố trên đã làm nức lòng hàng triệu đảng viên và nhân dân cả
nước, là niềm tự hào dân tộc. Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta tuy
nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh
thổ tổ quốc là không nhỏ, là không giới hạn. Đảng ta, nhân dân ta rất
cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh như vậy.
Trong bài phát biểu của mình, ông Tùng cũng nhấn mạnh, những thành tựu
của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam đạt được là hết
sức quan trọng, song thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc...
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Văn Hùng... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/dat-nuoc-can-nhung-nha-lanh-dao-day-khi-phach-va-ban-linh-post155847.html | NongNghiep.vn
Đất nước cần những
nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh
23/01/2016, 17:57 (GMT+7)
’Nếu không tập trung xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy
tốt vai trò của mình thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức
sống của Đảng, tiềm ẩn những nguy cơ xói mòn, trực diện vào cơ sở
xã hội quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị’
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định
như vậy trong phiên thảo luận tại Hội trường sáng 23/1.
TIN BÀI LIÊN QUAN
Cuộc Đổi mới lần thứ hai trong nông nghiệp
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Từ khóa
đại hôi đảng,
Tin bài khác
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa
Vụ sập mỏ đá: 6 người chết, 2 người vẫn chưa tìm thấy
Giữa Việt Nam và Trung Quốc, khác biệt là giải quyết vấn đề Biển
Đông
Thanh Hóa: Sập mỏ đá, 8 người thương vong
Là một chính sách trụ cột chăm lo tinh thần đồng bào dân tộc thiểu
số
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Ông Tùng thay mặt 9 triệu đoàn viên và tổ chức Công đoàn Việt Nam gửi
lời cảm ơn đến Đảng cộng sản Việt Nam, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng
đã lãnh đạo, chỉ đạo và luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công
đoàn.
Chủ tịch TLĐ LĐVN Đặng Ngọc Tùng khẳng định, nếu không tập trung xây
dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực
tiếp đến sức sống của Đảng
Đặc biệt, chúng tôi bày tỏ sự kính trọng và vô cùng biết ơn đồng chí
Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nước và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng
Chính phủ đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh của người lãnh đạo, khi lãnh
đạo Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc từ thời cổ
đại, ngay lập tức Chủ tịch Nước lên tiếng “Hoàng Sa, Trường Sa do tổ
tiên Việt Nam là người đầu tiên phát hiện và xác lập chủ quyền”;
Cũng như phát biểu của Thủ tướng tại Philipin rằng “Việt Nam đã chịu
quá nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng tôi
luôn mong muốn và làm hết sức mình để có hòa bình, hữu nghị, để xây
dựng, phát triển đất nước và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhưng
hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều
thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ
thuộc nào đó”.
Những tuyên bố trên đã làm nức lòng hàng triệu đảng viên và nhân dân cả
nước, là niềm tự hào dân tộc. Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta tuy
nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh
thổ tổ quốc là không nhỏ, là không giới hạn. Đảng ta, nhân dân ta rất
cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh như vậy.
Trong bài phát biểu của mình, ông Tùng cũng nhấn mạnh, những thành tựu
của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam đạt được là hết
sức quan trọng, song thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc...
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Văn Hùng... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/dat-nuoc-can-nhung-nha-lanh-dao-day-khi-phach-va-ban-linh-post155847.html | NongNghiep.vn
Đất nước cần những
nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh
23/01/2016, 17:57 (GMT+7)
’Nếu không tập trung xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy
tốt vai trò của mình thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức
sống của Đảng, tiềm ẩn những nguy cơ xói mòn, trực diện vào cơ sở
xã hội quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị’
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định
như vậy trong phiên thảo luận tại Hội trường sáng 23/1.
TIN BÀI LIÊN QUAN
Cuộc Đổi mới lần thứ hai trong nông nghiệp
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Từ khóa
đại hôi đảng,
Tin bài khác
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa
Vụ sập mỏ đá: 6 người chết, 2 người vẫn chưa tìm thấy
Giữa Việt Nam và Trung Quốc, khác biệt là giải quyết vấn đề Biển
Đông
Thanh Hóa: Sập mỏ đá, 8 người thương vong
Là một chính sách trụ cột chăm lo tinh thần đồng bào dân tộc thiểu
số
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/pioneer-nha-cung-cap-hat-giong-hang-dau-the-gioi-post140988.html
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Ông Tùng thay mặt 9 triệu đoàn viên và tổ chức Công đoàn Việt Nam gửi
lời cảm ơn đến Đảng cộng sản Việt Nam, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng
đã lãnh đạo, chỉ đạo và luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công
đoàn.
Chủ tịch TLĐ LĐVN Đặng Ngọc Tùng khẳng định, nếu không tập trung xây
dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực
tiếp đến sức sống của Đảng
Đặc biệt, chúng tôi bày tỏ sự kính trọng và vô cùng biết ơn đồng chí
Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nước và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng
Chính phủ đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh của người lãnh đạo, khi lãnh
đạo Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc từ thời cổ
đại, ngay lập tức Chủ tịch Nước lên tiếng “Hoàng Sa, Trường Sa do tổ
tiên Việt Nam là người đầu tiên phát hiện và xác lập chủ quyền”;
Cũng như phát biểu của Thủ tướng tại Philipin rằng “Việt Nam đã chịu
quá nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng tôi
luôn mong muốn và làm hết sức mình để có hòa bình, hữu nghị, để xây
dựng, phát triển đất nước và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhưng
hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều
thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ
thuộc nào đó”.
Những tuyên bố trên đã làm nức lòng hàng triệu đảng viên và nhân dân cả
nước, là niềm tự hào dân tộc. Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta tuy
nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh
thổ tổ quốc là không nhỏ, là không giới hạn. Đảng ta, nhân dân ta rất
cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh như vậy.
Trong bài phát biểu của mình, ông Tùng cũng nhấn mạnh, những thành tựu
của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam đạt được là hết
sức quan trọng, song thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc...
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Văn Hùng... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/dat-nuoc-can-nhung-nha-lanh-dao-day-khi-phach-va-ban-linh-post155847.html | NongNghiep.vn
Bị giết chết sau khi trúng xổ số gần nửa triệu USD
21:42:51 23/01/2016
Craigory Burch Jr. đã trúng xổ số Fantasy 5 hồi tháng 11 với giải thưởng
gần nửa triệu USD. Ngày 21/01 vừa rồi, chàng trai này đã bị bắn chết
tại nhà riêng.
Craigory Burch Jr., 20 tuổi, một nhân viên vận hành xe dỡ hàng tại
Georgia, Mỹ sau khi trúng giải thưởng xổ số nửa triệu USD đã bị bắn chết
tại nhà riêng vào ngày 21/1. Nguyên nhân vụ giết người này là nhằm mục
đích cướp số tiền khổng lồ mà Craigory mới thắng được ít lâu.
Theo
Jasmine Hendricks, bạn gái của nạn nhân, đã có 3 tên cướp giấu mặt lao
vào nhà của cặp đôi tại Fitzgerald, Georgia, cầm theo súng shotgun khống
chế Craigory đòi giao nộp số tiền 434.272 USD mà anh mới thắng xổ số
Fantasy 5 hồi tháng 11. Craigory lúc ấy đã xin lũ cướp bình tĩnh, đừng
bắn người trước mặt lũ trẻ trong nhà và đồng ý giao nộp số tiền, trong
khi Jasmine chạy đi tìm người giúp đỡ.
Craigory Burch Jr.
Sau
khi Craigory cởi chiếc quần chứa ví tiền cùng thẻ ngân hàng, đưa bọn
cướp. Trước khi lũ cướp chạy trốn, chúng đã dùng súng shotgun bắn nạn
nhân. Hendricks đã cố gắng gọi người trợ giúp cho bạn trai của mình
nhưng Craigory không thể qua khỏi.
Người thân của Craigory cho
biết, chàng trai 20 tuổi sau khi trúng xổ số đã mua quà Giáng Sinh tặng
cho những người khó khăn. Kể từ ngày mà tin vui đến với Craigory, gia
đình anh liên tục nhận được những lời đe doạ, cảnh báo cướp bóc.
Hiện
cảnh sát vẫn đang ráo riết truy tìm 3 kẻ thủ ác. Bạn bè, đồng nghiệp
của Craigory đã tới gia đình anh bày tỏ sự chia buồn với nỗi đau mất mát
quá lớn này.
Nước mắt vẫn rơi sau vụ xả súng đẫm máu nhất Canada 26 năm qua
Nguyễn Yên
(VietQ.vn) - Người dân Canada
vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ xả súng kinh hoàng ở trường học khiến 5
người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin theo truyền thông địa phương cho biết vụ xả súng
đẫm máu nhất 26 năm qua ở Canada xảy ra tại Trường cộng đồng La Loche ở
phía Bắc tỉnh Saskatchewan. Thủ tướng Canada Justin Trudeau xác nhận 5
người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng trong vụ việc. Ông cũng bày
tỏ đau buồn trước sự việc "khủng khiếp và bi thảm" này.
Vụ xả súng kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng xảy ra ở trường cộng đồng La Loche ở La Loche, Canada. Ảnh Reuters
Dù vậy theo Thủ tướng Trudeau, “vẫn còn
quá sớm để xác định nguyên nhân và đánh giá tổn thất do vụ nổ súng xảy
ra tại La Loche”. Hiện có một nghi phạm đã bị bắt.
Theo thông tin báo Thanh Niên trích từ
báo Starphoenix của Canada, vụ nổ súng xảy ra lúc 13h ngày 22/1 (2h sáng
ngày 23/1, giờ Việt Nam) trong tòa nhà của Trường Cộng đồng La Loche.
Trường có hai dãy nhà, với khoảng 900 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.
Cảnh sát đã phong tỏa khu vực quanh nhà trường. Chính quyền địa phương
đã yêu cầu các công dân không xuất hiện gần khu vực xảy ra vụ việc trong
khi công tác điều tra đang được tiến hành.
Đáng chú ý, trước đó cảnh sát Canada từ
chối xác nhận rằng có một vụ xả súng kinh hoàng, chỉ cho biết tại trường
đã xảy ra "một tai nạn nghiêm trọng", theo Reuters. Vào thời điểm này,
trang Facebook của trường chỉ cho biết có một trường hợp khẩn cấp tại
tòa nhà dành cho các lớp học từ 7-12. Cả tòa nhà này và khu vực tiểu học
sau đó đều bị phong tỏa.
Theo một số nguồn tin, kẻ gây ra vụ xả súng đẫm máu có thể là một học sinh hoặc cựu học sinh trong trường. Ảnh Canadian Press
Liên quan đến vụ việc, phát biểu từ
Davos, Thụy Sỹ trong khuôn khổ chuyến công du tới hội nghị Thượng đỉnh
Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sau đó đã xác nhận
thông tin, và chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. “Tất cả chúng
tôi đều đau buồn và đoàn kết cùng cộng đồng cư dân La Loche, những như
toàn thể tỉnh Saskatchewan trong ngày bi kịch này”, vị thủ tướng nói.
Theo kênh CBC của Canada, có từ 6 - 7
tiếng súng đã vang lên vào lúc 13h theo giờ địa phương. Một số nhân
chứng cho biết đã thấy một “cậu bé”, người có thể là học sinh, hoặc học
sinh cũ của ngôi trường xả súng bên trong trường.
“Cháu chạy ra khỏi trường”, Noel
Desjarlais, một học sinh lớp 10 thuật lại với CBC. “Tiếng la hét ở khắp
nơi. Có khoảng 6-7 tiếng súng và cháu chạy ra ngoài. Cháu tin rằng còn
có thêm những tiếng súng sau khi cháu đã ra ngoài”. “Nhiều người bị sốc,
đó là những thứ bạn thường chỉ thấy trên TV”, thủ lĩnh người thổ dân
địa phương Teddy Clark trả lời tờ Star Phoenix.
Vụ
xả súng kinh hoàng thực sự khiến người dân Canada bị sốc bởi các sự
kiện đẫm máu như vậy hiếm khi xảy ra ở nước này. Ảnh RT/Twitter
Vụ việc gây lập tức gây sốc bởi các vụ
xả súng hàng loạt hiếm khi được ghi nhận tại Canada, do quốc gia này có
luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn Mỹ. Lần gần nhất một vụ xả súng tại
trường học gây thương vong lớn như vậy là vào năm 1989, khi 14 sinh viên
trường đại học bách khoa Montreal bị sát hại, báo Dân Trí đưa tin.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, quyền thị
trưởng của La Loche, ông Kevin Janvier, cho biết có khả năng vụ xả súng
xuất phát đầu tiên tại nhà của nghi phạm. “Tôi không chắc chắn 100% điều
gì đã xảy ra, nhưng nó bắt đầu tại nhà và kết thúc tại trường”, ông
Janvier trả lời Canadian Press.
Trong khi đó, người đứng đầu
Saskatchewan, Brad Wall, đã ban hành một thông báo về vụ xả súng nhưng
không cung cấp thông tin chi tiết. "Không có ngôn từ nào có thể diễn tả
cảm giác sốc và nỗi buồn của tôi đối với sự kiện khủng khiếp này tại La
Loche. Mọi suy nghĩ và cầu nguyện của tôi đều hướng về tất cả các nạn
nhân, gia đình và bạn bè của họ và tất cả mọi người trong cộng đồng" -
ông Wall tuyên bố.
Nguyễn Yên (T/h)
Tàu Hải quân cứu nạn một tàu cá chở 10 thuyền viên bị nạn
VOV.VN - Trên tàu cá có 10 thuyền viên, bị hỏng máy thả trôi tại khu vực cách Đông Vũng Tàu 71 hải lý
Trưa
23/1, tàu 726 thuộc Hải đoàn 128 Quân chủng Hải quân đang làm nhiệm vụ
trên biển nhận được thông tin tìm kiếm cứu nạn tàu cá Ninh Thuận
90635TS, trên tàu có 10 thuyền viên, bị hỏng máy thả trôi tại khu vực
cách Đông Vũng Tàu 71 hải lý.
Tàu Hải quân tham gia cứu nạn tàu cá (ảnh minh họa)
Chấp
hành mệnh lệnh của Quân chủng Hải quân, ngay lập tức, Tàu 726 chuyển
hướng đi tìm kiến cứu nạn tàu cá. Sau 1 giờ 30 phút, tàu 726 thuộc Hải
đoàn 128 Quân chủng Hải quân đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, tổ chức làm
dây kéo, chăm sóc y tế cho các thuyền viên trên tàu.
Theo đề nghị của chủ
tàu, Tàu 726 thuộc Hải đoàn 128 Quân chủng Hải quân sẽ kéo tàu cá Ninh
Thuận 90635TS về Mũi Né để bàn giao cho địa phương./.
CTV Vũ Văn Thảo/VOV- Trung tâm Tin
Tin nóng trong ngày: Cô gái cởi áo lăng mạ cảnh sát giao thông lĩnh án
VOV.VN -Cô gái cởi áo lăng mạ cảnh sát giao thông, vụ
hơn 1.500 chậu hoa tết ở Đồng Nai bị đập phá đang được điều tra… là tin
nóng trong ngày.
Bị cáo Trịnh Thị Thảo Quyên tại tòa
**Tổ
tuần tra giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Phước do chiến
sĩ Thiều Đình Tiến làm tổ trưởng cùng các anh Nguyễn Minh Đức, Nguyễn
Duy Khánh, Hoàng Anh và Trần Đức Tiệp tuần tra giao thông trên tuyến
đường ĐT741 đoạn Đồng Xoài - Đồng Phú.
Khi đến khu vực ấp 4A, xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) phát hiện Trịnh Thị
Thảo Quyên chở Hồ Thị Bạch (36 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (28 tuổi)
đi hướng từ xã Tân Tiến đi xã Tân Lập, trong đó Bạch và Trinh không đội
mũ bảo hiểm.
Thấy
vậy, anh Tiệp ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì Quyên dừng xe, còn
Bạch và Trinh đi vào lề đường. Trong lúc làm việc, Quyên có lời nói thô
tục, chửi bới tổ tuần tra.
Trước
hành vi thiếu văn hóa, chiến sĩ Tiệp đã yêu cầu Quyên đo nồng độ cồn
nhưng Quyên không chấp hành mà còn dùng tay gạt làm rơi máy đo nồng độ
cồn xuống đất.
Sau đó Quyên tiếp tục xông đến túm cổ áo, giật bảng tên chiến sĩ Đức ném ra đường, túm cổ áo dùng tay chân đánh chiến sĩ Tiệp.
Không
dừng lại ở đó, Quyên còn tự cởi áo, chửi bới và dùng gậy đánh các chiến
sĩ trong tổ tuần tra để cản trở việc thi hành nhiệm vụ (Xem thêm).
Công an đang vào cuộc điều tra vụ phá hoại
**Vào ngày
17/1, bà Huê đến thăm vườn hoa cách nhà 500 mét thì phát hiện cây bị đập
nát, chậu hoa nằm lăn lóc. Qua kiểm kê, vườn hoa của bà Huê có 1.150
chậu hoa bị hư hại.
Bà Huê cho biết từ trước giờ gia đình bà không có mâu thuẫn hay xích
mích với bất cứ ai. “Không hiểu họ phá vườn của tôi vì mục đích gì…”- bà
Huê bức xúc.
Được biết,
toàn bộ vườn hoa của bà Huê có 2.000 chậu cây đến thời kì rộ bông thì bị
tàn phá hết một nửa. Trước đó, bà Huê đã nhận hàng chục triệu đồng tiền
đặt cọc của các thương lái trong vùng từ đầu vụ. Nay vườn hoa bị phá,
không có hàng cho khách bán Tết, bà Huê phải xin lỗi khách hàng.
Cùng cảnh ngộ với bà Huê, anh Nguyễn Phước Tiến, cũng bị tàn phá hơn 300
chậu cúc. Rạng sáng 17/1, anh Tiến phát hiện bị phá trên 300 chậu. “Cẩn
thận hơn, tôi đã dùng lưới thép B40 rào xung quanh nhưng kẻ phá hoại đã
cắt đứt để xâm nhập vào vườn”, anh Tiến cho biết. Cả hai vụ phá hoại hoa Tết xảy ra cùng một đêm. Ngay sau đó sự việc đã được trình báo đến chính quyền địa phương (Xem thêm).
Ảnh minh họa
**2h ngày 22/1, gia
đình anh Ngô Mạnh Trường (45 tuổi, huyện Kim Động, Hưng Yên) đang mổ lợn
thì phát hiện nam thanh niên đang lục lọi tài sản trong khuôn viên nhà.
Anh Trường liền tri hô “có trộm” thì đối tượng Nguyễn Đức Anh, 17 tuổi,
trú tại xã Bảo Khê, TP Hưng Yên bỏ chạy ra xe máy đã để sẵn ở bên ngoài
để tẩu thoát. Anh Trường đuổi theo, khiến xe của đối tượng đâm vào đống
cát bên đường và bị đổ.
Anh Đại (người đến làm mổ lợn cùng gia đình anh Trường) cùng vợ anh Trường ra hỗ trợ khống chế đối tượng đưa vào nhà.
Trong quá trình đưa vào nhà, mọi người vẫn tóm, giữ đối tượng bằng cách đè lên người đối tượng Đức Anh.
Khi vào đến khu vực cửa ra vào, anh Đại cắt một đoạn dây với mục đích
trói tay Đức Anh nhưng đoạn dây quá ngắn, ông Dơn (hàng xóm nhà anh
Trường) lúc này đang cùng giúp giữ chân bảo anh Đại lấy đoạn dây dù màu
xanh, ở xe máy của anh Trường đang để ở cửa.
Trong khi bị ông Dơn giữ chân, Đức Anh ngã và bị người dân trói lại rồi
báo với chính quyền địa phương. Gia đình anh Trường vẫn tiếp tục làm
công việc của mình cho đến khoảng 1 giờ sau vào thì thấy Đức Anh tử vong
(Xem thêm).
Lâm phản ứng quyết liệt sau khi bị đề nghị tử hình tại phiên tòa hồi tháng 8/2015.
**Công
an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ qua
VKSND cùng cấp truy tố Hà Tuấn Anh (32 tuổi, cựu điều tra viên Công an
quận 8), Nguyễn Minh An, Nguyễn Ngọc Lâm về tội Giết người và Cố ý gây
thương tích.
Theo nội dung vụ án, tháng 10/2012, Tuấn Anh nợ Trần Nam Phong 17 triệu
đồng tiền cá độ bóng đá. Nhiều lần đòi không được, Phong tìm đến nơi làm
việc của cha Tuấn Anh nói chuyện.
Tức giận vì gia đình biết chuyện, đêm 5/2/2013, Tuấn Anh rủ Lâm và An
đến quán bida phường Tân Phong (quận 7) tìm Phong “tính sổ”. Cả bọn mang
theo hai con dao bấm. Vừa thấy Phong, bộ ba lấy mũ bảo hiểm đánh làm
rách mí mắt, đâm vào đùi phải (tỉ lệ thương tật 9%).
Anh Quốc - bạn của Phong - chạy đến can ngăn liền bị nhóm Lâm dùng dao đâm trúng ngực và lưng, tử vong sau đó.
Cáo trạng của VKS lần đầu xác định “Nguyễn Ngọc Lâm là người dùng dao
bấm màu trắng đâm trúng giữa ngực của anh Quốc, gây ra cái chết”.
Khi vụ án được TAND TP HCM đưa ra xét xử, Lâm một mực kêu oan, Tuấn Anh
và An cũng không thừa nhận cầm dao trực tiếp đâm nạn nhân.
Phát biểu quan điểm, đại diện VKSND cho rằng “dù Lâm không thừa nhận đã
dùng dao đâm chết anh Quốc nhưng căn cứ vào các tình tiết vụ án cùng lời
khai của các bị cáo, nhân chứng, có đủ cơ sở xác định Lâm là người đâm
nhát dao trí mạng”.
Trong khi đó luật sư của Lâm và luật sư bảo vệ cho gia đình nạn nhân đều
có chung quan điểm, cho rằng camera tại tiệm bida ghi nhận nam thanh
niên mặc quần áo màu tối đã ra tay quyết liệt khi truy sát anh Quốc.
Theo lời khai của chủ tiệm bida và nhân viên giữ xe, người mặc quần áo
màu tối là An.
“Chính An đã dùng con dao màu trắng đâm nhát dao trí mạng đối với anh
Quốc chứ không phải là Lâm”, luật sư bào chữa cho Lâm khẳng định.
Do lời khai của các bị cáo mâu thuẫn với các chứng cứ khác, HĐXX sau đó
đã trả hồ sơ. Tuy nhiên, sau 4 lần điều tra bổ sung, cáo trạng vẫn không
thay đổi.
Trong lần xét xử ngày 18/8/2015, các bị cáo vẫn không thừa nhận hành vi
phạm tội. VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị tòa tuyên phạt
Lâm mức án tử hình, Tuấn Anh tù chung thân còn An 15-17 năm tù.
Lời công tố vừa dứt, Lâm quyết liệt phản đối, cho rằng bị cáo không phải
là người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Mẹ Lâm ngất xỉu tại
chỗ. Phiên xử phải tạm hoãn, HĐXX sau đó lại trả hồ sơ điều tra bổ sung
lần thứ 5.
Trong kết luận điều tra mới nhất, nhà chức trách xác định kết quả thực
nghiệm điều tra cho thấy vết đâm từ con dao đen do An sử dụng trùng khớp
với vết thương trên người nạn nhân.
"An cầm dao bấm màu đen băng tay phải đâm Quốc một một nhát vào sau lưng
trúng vai phải, tiếp đó Anh đứng đối diện đâm thốc từ dưới lên trúng
ngực trái của anh Quốc một nhát nữa", bản kết luận nêu (Xem thêm).
Ảnh minh họa
**Khoảng
12h ngày 21/1, ông Lê Văn Thương, trưởng ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, huyện
Châu Thành, đang nằm võng ngủ trưa ngoài sân thì nghe tiếng động trong
nhà. Khi vào kiểm tra, ông Thương phát hiện một
nam thanh niên mặt bịt kín khẩu trang, đội mũ lưỡi trai…nên lao tới giật
khẩu trang thì nhận ra kẻ trộm là Thuận, người hàng xóm của mình. Do bị bại lộ, Thuận tấn công, quật ngã ông
Thương rồi dùng sợi dây dù siết cổ định giết chết nạn nhân. Trước tình
huống nguy hiểm, ông Thương đã đạp mạnh vào bụng khiến Thuận té ngã và
nạn nhân vùng dậy chạy ra đường truy hô. Ngay sau đó, tên Thuận đã bị người dân trong vùng bắt giữ giao Công an (Xem thêm).
Hai bị can và hiện trường vụ án
**TAND Hà Nội mở phiên
sơ thẩm xét xử Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng, (đều dưới 16 tuổi, quê Hưng
Yên) về tội giết người, cướp tài sản. Hai bị cáo vốn là anh em họ.
Theo cáo trạng, sau một thời gian bỏ lên Hà Nội sống lang thang, ngày
23/6/2015, Ngọc Anh và Văn Hướng quen anh Lê Duy K (45 tuổi) tại khu vực
hồ Thiền Quang (quận Đống Đa). Hai anh em Ngọc Anh xin anh K. cho bán
bóng bay, nuôi ăn nghỉ hàng ngày và được đồng ý.
Đêm 25/6/2015, anh K cùng Văn Hướng và Ngọc Anh sau khi bán hàng, ăn tối về nhà trọ nghỉ ngơi.
Đến 2h sáng hôm sau, anh K. ngủ trước thì cảm giác thấy vật gì đó đập
vào gáy và bị ngất đến trưa cùng ngày mới tỉnh nhưng không thể đi ra
ngoài được. Tối muộn, anh K. mới lết ra ngoài được và nhờ hàng xóm đưa
đi cấp cứu. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Ngọc Anh và Văn Hướng.
Hai thiếu niên này thừa nhận, bỏ nhà đi tìm việc kiếm sống và gặp anh K.
Thời gian ở cùng với anh K, thấy có nhiều tài sản nên cả hai nảy sinh ý
định cướp tài sản.
Hai anh em này bàn bạc khi nào đấm lưng cho anh K, sẽ dùng búa đập vào đầu nạn nhân để lấy tiền chi tiêu.
Văn Hướng được xác định là người đầu tiên dùng chiếc búa đập trúng gáy
anh K. Khi nạn nhân vùng dậy, Hướng tiếp tục bổ 6-7 nhát vào đầu nạn
nhân.
Lúc sau, Ngọc Anh cũng dùng chiếc búa này bổ trúng gáy nạn nhân đến khi
bất động. Lấy được tài sản, cả hai thuê xe ôm vào một quán Internet ở
khu vực bến xe Mỹ Đình chơi rồi thuê xe ôm về quê (Xem thêm).
Các đối tượng tại cơ quan công an
**Rạng sáng
21/1, Công an huyện Tam Nông tuần tra ngang khu vực phía sau trường tiểu
học Tràm Chim 2, phát hiện nhóm thanh niên trên đang có hành vi cưỡng
hiếp tập thể chị S. (18 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) – nữ tiếp viên phụ
quán nhậu ở thị trấn. Nhanh chóng, cả 4 bị khống chế đưa về trụ sở Công
an huyện. Sau khi được động viên, S. đã kể lại toàn bộ sự việc.
Khuya 20/1, nhóm thanh niên này cùng với nhiều người khác, rủ chị S. và
chị T. (23 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) lên quán
Bè Nổi Tràm Chim. Tiệc nhậu có hơn 10 người.
Đến 1h sáng, nhiều người rời quán ra về, chỉ còn lại S., T. và 4 thanh
niên là Khanh, Bi, Hậu và Cảnh. Lúc này, S. nói với một người trong nhóm
muốn đi về vì đã mệt và khuya. T. lấy điện thoại gọi cho bạn nhờ đến
rước thì bị Khang lấy ghế đánh tại bàn.
Hậu dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu T. nên S. can ngăn. Hậu đánh cả 2
người. T. vùng chạy thoát được, còn S. bị cả nhóm khống chế đưa đến bãi
đất trống phía sau trường tiểu học.
Cả 4 yêu cầu S. cho quan hệ tập thể và trả số tiền 1,5 triệu đồng. S.
năn nỉ bản thân chỉ phụ quán nhậu chứ không bán dâm. Trong đêm, cô gái
bị 4 thanh niên dùng vũ lực cưỡng hiếp (Xem thêm)./.
PV/VOV.VN
"Tôi đáng bị CĐV Manchester United la ó"
24/01/2016 05:13 GMT+7
TTO – Đó là phát biểu của HLV Louis Van
Gaal sau trận Manchester United (M.U) thua Southampton 0-1 trên sân nhà
Old Trafford ở vòng 23 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) khuya 23-1.
HLV Van Gaal thất vọng sau trận M.U thua Southampton 0-1. Ảnh: Telegraph
Ở trận đấu này, M.U gây thất vọng cho người
hâm mộ khi thể hiện lối đá nhàm chán, thiếu sức sống và tẻ nhạt. Đến
phút 87, sau khi chứng kiến tiền đạo Charlie Austin ghi bàn thắng mở tỉ
số cho Southampton, nhiều CĐV M.U không kiềm nén được sự tức giận đã la
ó, chế giễu và lớn tiếng đòi ban lãnh đạo “quỷ đỏ” sa thải HLV Van Gaal.
Phản ứng trước thái độ tiêu cực của các CĐV M.U, ông Van Gaal rất
bình thản và thừa nhận ông đáng bị CĐV la ó. Hãng tin BBC dẫn lời ông
Van Gaal: “Tôi không thể nói rằng các CĐV la ó hay chế giễu tôi là sai.
Họ hoàn toàn đúng và có quyền làm điều đó. Tôi hiểu rằng, CĐV rất thất
vọng với màn trình diễn của đội bóng nhưng đây là thời điểm chúng ta cần
phải đoàn kết bởi Manchester United có nhiều cầu thủ gặp chấn thương.
Đội bóng vẫn đang làm việc rất chăm chỉ nhưng khó khăn về lực lượng là
điều không thể thay đổi”.
“Chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi để nhìn thấy sự thay đổi từ đội
bóng. Tôi hiểu được cảm giác của CĐV lúc này. Tuy nhiên, tôi không thể
thay đổi nó. Tôi chỉ có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ để giúp đội bóng
tiến bộ và đó là điều tôi đang cố gắng”– Ông Van Gaal nói thêm.
Các CĐV trên sân Old Trafford la ó đòi HLV Van Gaal ra đi. Ảnh: Telegraph
Nhận xét về trận đấu này, ông Van Gaal cho
rằng cả hai đội thi đấu cân bằng và Southampton giành chiến thắng nhờ
may mắn hơn. “Đây rõ ràng là trận đấu không tốt của Manchester United
khi các cầu thủ không thể tạo ra cơ hội ghi bàn. Tuy vậy,
Southampton cũng chỉ có một vài cơ hội nguy hiểm đáng kể. Thực tế, hai
đội đã có một trận đấu cân bằng. Có điều cuối cùng chúng tôi là đội nhận
thất bại và những người may mắn hơn đã giành chiến thắng”.
Thất bại trước Southampton là trận thua thứ 6 của M.U ở Premier
League mùa này. Sau 23 vòng đấu, M.U xếp thứ năm trên bảng xếp hạng với
37 điểm, kém đội xếp thứ tư Tottenham 5 điểm. Đây là số điểm thấp nhất
mà M.U giành được sau 23 vòng đấu kể từ khi Premier League ra đời vào
năm 1992. Theo thống kê, sau 23 vòng đấu đầu tiên mùa này, M.U của HLV
Van Gaal có thành tích tệ hơn “M.U của HLV David Moyes” 3 điểm.
Sau thất bại trước Southampton, HLV Louis Van Gaal đã “leo lên” đầu
bảng xếp hạng các HLV có nguy cơ bị sa thải tại Premier League của hàng
loạt những nhà cái như Sky Bet, William Hill với tỉ lệ 2/7 (đặt 7 ăn 2
nếu Van Gaal bị sa thải). Xếp sau là HLV đội Aston Villa Remi Garde với
tỉ lệ 5/1.
HOÀI DƯ
“Đại loạn” ở VFF: “Đánh nhau vỡ đầu” vẫn đoàn kết anh em?
VOV.VN - Lần thứ 2 trong vòng hơn 3 tháng, PCT Nguyễn
Xuân Gụ khẳng định nội bộ VFF vẫn đoàn kết, bất chấp việc “tố” lẫn nhau ở
“thượng tầng” Liên đoàn.
Tan hoang từ “nóc”
Chưa bao giờ, bóng đá
nước nhà lâm vào cảnh cạn kiệt niềm tin đến vậy. Về thành tích các đội
tuyển, sau 3 giải đấu thất bại liên tiếp, tương lai HLV Miura đang là
chủ đề chính trong các tranh luận từ giới chuyên môn cho tới người hâm
mộ.
Không giống như ở màn
“đấu khẩu” dữ dội giữa “bầu Đức” và “phe còn lại” ở VFF cách đây hơn 3
tháng về việc nên hay không, chuyện chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia
người Nhật Bản, lần này Liên đoàn cho thấy sự rạn nứt, mất đoàn kết với
việc các lãnh đạo “tố” nhau công khai giữa bàn dân thiên hạ.
Ông Trần Anh Tú (trái) công khai phản bác những phát biểu của người đồng nghiệp Xuân Gụ trước đó. (Ảnh: Hà Khánh).
Cũng không phải thái độ
“im lặng” như ở cuộc chiến tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 4 nhiệm kỳ VII
hồi giữa tháng 10/2015, lần này các thành viên trong BLĐ VFF công khai
chỉ trích phát ngôn được xem là “vạch áo cho người xem lưng” của Phó Chủ
tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ.
Thường trực, Ủy viên
BCH VFF, Trần Anh Tú cho rằng ông Gụ đã khiến nội bộ chia rẽ với những
phát biểu mà “ai cũng biết” hay mang tính cá nhân để hạ thấp uy tín đồng
nghiệp và tập thể.
VOV.VN - Quả “bom” đầu
tiên năm 2016 đã nổ, đáng buồn không phải là thành tích của thầy trò
HLV Miura ở VCK giải U23 châu Á mà là việc lãnh đạo VFF tố nhau.
Trong
khi đó, ở cuộc gặp mặt báo chí khu vực TP.HCM ngày 22/1, vị Phó Chủ
tịch phụ trách truyền thông VFF một lần nữa khiến mọi người dở khóc, dở
cười với tuyên bố “nội bộ VFF vẫn đoàn kết” còn phát biểu của ông khi
“cướp” diễn đàn ở Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tổng cục
trước đó là “không có ý gì”!?
Lần thứ hai chỉ trong
vòng hơn 3 tháng qua, ông Gụ lên tiếng đính chính về cái gọi là “đoàn
kết nội bộ” của cơ quan bóng đá hàng đầu nước nhà. Điều đáng nói, ở thời
điểm “rối ren” và nhiều áp lực như tình hình bóng đá Việt Nam hiện tại,
VFF lại là cơ quan khiến người hâm mộ thất vọng và cạn kiệt niềm tin
nhất.
Ở thời điểm cần sự đoàn kết một lòng nhất, các thành viên trong BLĐ VFF vẫn mỗi người nhìn về một hướng. (Ảnh: Hà Khánh).
HLV Miura - Tấm "bình phong" sắp mất
Cần phải nhắc lại một
câu nói kinh điển của ông Ngô Tử Hà, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn bóng
đá Việt Nam và Trưởng ban tổ chức V-League nhiệm kỳ 3 (1997-2001), rằng:
“nội bộ VFF có bao giờ đoàn kết đâu mà sợ mất”. Nói lại để thấy, phát
biểu của vị quan chức đã về hưu từ năm 2009, tức là cách đây 7 năm,
nhưng đến giờ vẫn còn nguyên tính lý trí và đúng đắn – dù ai nghe cũng
dễ mất lòng.
Nghe những lời lẽ “đấu
tố” lẫn nhau giữa các quan chức VFF hiện tại về “tình”, “tiền”, “lợi ích
nhóm”… mới thấy, vì sao tình cảnh bóng đá nước nhà lại bi đát như trong
thời gian qua. Có thể nhiều người cho rằng HLV Miura không đủ tài năng,
nhưng cũng không nên quên rằng, nếu như VFF quan tâm sát sao hơn tới
việc vực dậy nền bóng đá Việt Nam đang trên đà sa sút, thay vì đi “đấu
đá” lẫn nhau hay chăm chăm lo việc cá nhân như hiện tại, có lẽ mọi việc
đã khác đi rất nhiều.
VOV.VN -Lần đầu tiên,
Tổng cục TDTT sẽ mở một hội thảo “trưng cầu dân ý” như một “hội nghị
Diên Hồng” với mục tiêu làm sao bóng đá nước nhà phát triển.
Nếu
ông Miura nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ phía cơ quan hàng đầu bóng đá
nước nhà, thay vì những thông tin đầy áp lực, trong đó có cả về tương
lai của chính nhà cầm quân 53 tuổi ở những thời điểm “nhạy cảm” nhất như
khi dẫn dắt các học trò dự giải, có lẽ mọi việc cũng không diễn ra theo
chiều hướng tồi tệ như hiện tại.
Bấy lâu nay, HLV Miura
luôn được xem là tấm “bình phong” lý tưởng cho những bất ổn và lục đục
nội bộ của VFF. Thế nhưng, ở thời điểm chiến lược gia này sắp kết thúc
hợp đồng với VFF, có lẽ BLĐ cơ quan bóng đá hàng đầu của nước nhà buộc
phải lựa chọn phương án khác, đặc biệt là khi ông Gụ lỡ lời buông ra
những phát ngôn được cho là “vạch áo cho người xem lưng” mới đây./.
(TV show)
- Bé Nguyễn Trọng Nhân 8 tuổi xuất sắc đến nỗi giành được nút vàng duy
nhất của giám khảo Huy Tuấn trong mùa thi Vietnam’s Got Talent năm nay.
Tập 4 Vietnam's Got Talent vừa lên sóng tối 22/1 mang đến nhiều tiết mục thú vị từ các thí sinh.
Nhiều
thí sinh đã thể hiện những màn trình diễn mang đậm cá tính của bản thân
khiến ba giám khảo Trấn Thành – Bằng Kiều – Huy Tuấn đi từ ngạc nhiên
này đến bất ngờ khác.
Cậu
bé Nguyễn Trọng Nhân (8 tuổi) với màn đánh trống gây phấn khích tột độ
được Trấn Thành đánh giá là 'tiết mục hay nhất của Tìm kiếm tài năng cho
đến thời điểm này'.
Bé Nguyễn Trọng Nhân chinh phục giám khảo trong tập 4 Vietnam's Got Talent
Học
đánh trống từ năm 4 tuổi, Trọng Nhân với hai dùi trống trong tay đã
'đốt cháy' toàn bộ sân khấu Got Talent và khiến giám khảo Huy Tuấn bấm
ngay nút vàng quyền lực khi phần biểu diễn còn chưa kết thúc.
Màn
đánh trống của Trọng Nhân đã khiến bộ ba giám khảo Trấn Thành - Bằng
Kiều - Huy Tuấn phấn khích tột độ. Trong khi Trấn Thành đánh giá đây là
tiết mục hay nhất của Tìm kiếm tài năng cho tới nay, thì Huy Tuấn cho
biết: "Đây là lần đầu tiên mà 10 giây đầu chú đã đứng lên khỏi cái ghế
này. Chưa bao giờ chú phải đứng lên với một tiết mục biểu diễn như thế. 4
năm nay, chú chờ đợi khoảnh khắc này".
Sự
say mê nhiệt thành và tài năng của cậu bé 8 tuổi đã hoàn toàn chinh
phục ban giám khảo và người xem. Với nút vàng của Huy Tuấn, Nguyễn Trọng
Nhân được vào thẳng vòng bán kết.
Tay
trống Nguyễn Trọng Nhân 8 tuổi xuất sắc đến nỗi giành được nút vàng duy
nhất của giám khảo Huy Tuấn trong mùa thi Vietnam’s Got Talent năm nay.
Theo Seatimes
Chủ tịch Trung Quốc thăm Iran thảo luận các vấn đề khu vực
VOV.VN - Ông Tập Cận Bình là lãnh đạo đầu tiên trên thế
giới đến thăm Iran kể từ sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế đối với
nước này được dỡ bỏ.
Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (23/1) có cuộc gặp Tổng thống Iran
Hassan Rouhani nhân chuyến thăm Tehran. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về
các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế chính trị sau khi các lệnh
trừng phạt đối với Iran được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi
tháng 7 năm ngoái.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)
Hãng thông
tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho
biết, Bắc Kinh muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Iran để “bắt đầu
một kỷ nguyên mới của các mối quan hệ tổng thể, lâu dài và bền vững” với
nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tromg khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran
Ebrahim Rahimpour cho biết, nhân chuyến thăm lần này của Chủ tịch Trung
Quốc, hai nước sẽ ký khoảng 16 hiệp định, bao gồm một thỏa thuận hợp tác
chiến lược. Ông Tập Cận Bình là lãnh đạo đầu tiên trên
thế giới đến thăm Iran kể từ sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế đối với
nước này được dỡ bỏ hôm 16/1 vừa qua. Ông cũng là Chủ tịch Trung Quốc
đầu tiên thăm Iran trong vòng 14 năm qua. Dự kiến trong chuyến thăm Iran
lần này, Chủ tịch Trung Quốc cũng sẽ gặp lãnh tụ tinh thần tối cao Ali
Khamenei. Kim ngạch thương mại giữa Iran và Trung Quốc
năm 2014 đạt 52 tỷ USD nhưng đã giảm đáng kể trong năm ngoái do tác
động của giá dầu lao dốc./.
Diệu Hương/VOV - Trung tâm TinTheo Reuters
Bão tuyết hoành hành tại Mỹ: 9 người chết, 85 triệu người bị ảnh hưởng
Dân trí Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các vụ tai
nạn liên quan tới bão tuyết, khi trận bão lịch sử đổ bộ bờ đông nước Mỹ
vào dịp cuối tuần. Ước tính 85 triệu người tại 19 bang bị ảnh hưởng nặng
nề bởi bão tuyết, trong đó có thủ đô Washington.
Một mật vụ dọn tuyết trên một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 22/1 (Ảnh: EFE)
Các bang thông báo có người chết do tai nạn liên quan tới bão tuyết
gồm Kentucky, Bắc Carolina, Tennessee và Virginia. Chỉ riêng tại
Virginia, cảnh sát đã thông báo 989 vụ tai nạn liên quan tới thời tiết
tính tới tối ngày thứ Sau.
Trận bão tuyết có tên gọi Jonas đang càn quét một loạt các bang ở bờ
đông nước Mỹ, từ Arkansas ở miền nam tới Massachusetts ở đông bắc. Hàng
loạt bang khác cũng bị ảnh hưởng như Tennessee, Bắc Carolina, Virginia,
Maryland, Pennsylvania, Quận Columbia, New Jersey...
Khoảng 85 triệu người tại 19 bang ở bờ đông nước Mỹ được khuyên nên ở
trong nhà. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 10 bang. Các dịch vụ
giao thông công cộng bị hủy và nhiều ngôi nhà không có điện sử dụng.
Tính tới sáng sớm ngày thứ 7 giờ Mỹ, tuyết dài hơn 45 đã được ghi
nhận tại các khu vực ở bang Kentucky và tuyết dày gần 18 cm đổ xuống
Washington, Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết.
Hơn 7.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày thứ 6 và thứ 7. Hơn 100.000 ngôi nhà tại bang Bắc Carolina đã bị mất điện.
Các siêu thị bị cháy các mặt hàng thực phẩm, nước uống trong bối cảnh người dân gia tăng tích trữ trước khi bão tuyết đổ bộ.
Tuyết rơi trắng trời gần đồi Capitol (Ảnh: AFP)
Nhiều sự kiện, trong đó có 2 buổi biểu diễn đã được bán hết vé của ca sĩ Garth Brooks tại Baltimore, đã bị hủy.
Thủ đô Washington là một trong nhưng nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất
bởi bão tuyết. Giới chức đã cảnh báo rằng tuyết rơi dày kỷ lục lên tới
76 cm có thể xảy ra tại thủ đô Washington khi bão đi qua vào ngày Chủ
nhật 24/1.
Hệ thống giao thông của thủ đô Washington, bận rộn thứ 2 tại Mỹ, đã đóng cửa trong những ngày cuối tuần.
Chính phủ liên bang Mỹ đã đóng cửa từ trưa thứ Sau khi Thị trưởng
Washington Muriel Bowser cảnh báo rằng đây là cơn bão tuyết ảnh hưởng
tới cuộc sống và có thể đe dọa sinh mạng. Tổng thống Obama vẫn ở Nhà
Trắng.
Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo rằng tuyết sẽ đổ xuống khu vực
thủ đô Washington nghiêm trọng nhất là từ sáng thứ 7 tới đầu giờ chiều,
và sức gió có thể lên trên 80 km/h.
Giới chức Mỹ cảnh báo, trận bão tuyết lần này dễ ra gây ra tuyết rơi
dày vượt mức 45 cm hồi tháng 2/2010 và thậm chí đánh bại kỷ lục 71 cm
vào tháng 1/1922.
An Bình
Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang ‘tự cô lập mình’ trên Biển Đông
Nguyễn Yên
(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định Trung Quốc đang tự cô lập mình với các
nước khác trên khu vực Biển Đông.
Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay trên báo
Thanh Niên, mới đây người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định chính
Trung Quốc tự cô lập mình với các nước. Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế
thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ashton Carter cho biết Washington không tìm kiếm hay muốn gây ra xung
đột với Bắc Kinh ở Biển Đông mà chính Trung Quốc tự cô lập mình bằng
những hành động đơn phương ở đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định Trung Quốc đang tự cô lập mình trong bối cảnh tình hình Biển Đông hiện nay. Ảnh Reuters
“Tôi không nằm trong nhóm người tin
rằng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Chắc chắn
đó không phải là điều chúng ta đang mong đợi và tôi không nghĩ nó sẽ xảy
ra”, Bộ trưởng Carter nói tại WEF ngày 23/1 (giờ Việt Nam), theo
Reuters.
Theo lời ông Carter, thời gian qua Bắc
Kinh đã cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo phi pháp cùng các công trình
quân sự trên các bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mới
đây, Bắc Kinh đã thử nghiệm đường băng ở đá Chữ Thập và tăng tốc xây
dựng 2 đường băng tương tự trên đảo nhân tạo phi pháp khác, phục vụ cho
mục đích quân sự hóa Biển Đông.
Rõ ràng là, Bắc Kinh đang ngày càng lộ
rõ tham vọng muốn độc chiếm toàn bộ Biển Đông bất chấp sự phản đối của
các nước trong và ngoài khu vực. Trước tình hình này, trong diễn đàn
kinh tế có chủ đề về An ninh thế giới, ông Carter cho rằng chính những
hành động “tự cô lập mình” này của Trung Quốc khiến nhiều nước trong
vùng phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ Washington. Đồng thời, ông Carter khẳng
định Mỹ sẽ tiếp tục hành động theo cách của mình trong khuôn khổ luật
pháp quốc tế, đó là tự do bay, đưa tàu chiến vào hoạt động trong vùng Biển Đông, theo PTI.
Trung Quốc đang tăng tốc các hoạt động gây hấn trên Biển Đông bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế. Ảnh Reuters
Theo nhận định của giới quan sát quốc
tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra phát biểu này nhằm giải
thích cho sự hiện diện của Washington ở Biển Đông và để đáp trả lại
việc Trung Quốc luôn cáo buộc chính Mỹ đã khiến tình hình Biển Đông
thêm căng thẳng, phức tạp khi can thiệp vào khu vực này.
Trong một diễn biến khác liên quan đến
tình hình Biển Đông hiện nay trên báo VnExpress, Ngoại trưởng Nhật Bản
Fumio Kishida hôm qua 22/1 khẳng định Tokyo sẽ tăng cường nỗ lực nhằm
đảm bảo thượng tôn pháp luật
trên "những vùng biển mở và ổn định". "Nhiều quốc gia đã bày tỏ quan
ngại sâu sắc trước những hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng và
leo thang căng thẳng", Kyodo dẫn lời ông Kishida phát biểu về chính sách đối ngoại trước quốc hội.
Theo đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio
Kishida đã đề cập đến hoạt động cải tạo đất quy mô lớn với tốc độ cao và
xây dựng phi pháp các cơ sở của Trung Quốc ở Biển Đông. "Chúng ta không
thể chấp nhận những hành động như vậy là sự đã rồi", Ngoại trưởng
Kishida nói. "Tình hình an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày
càng nghiêm trọng. Trong thời gian qua, an ninh hàng hải là vấn đề quan
trọng", ông Kishida cho biết thêm.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố không chấp nhận việc Trung Quốc đưa Biển Đông vào thế ‘sự đã rồi’. Ảnh AP
Song song với những diễn biến của tình
hình Biển Đông, ông Kishida cũng khẳng định Nhật Bản sẽ phản ứng bằng
cách "phù hợp và bình tĩnh" nếu tàu Trung Quốc đi vào gần quần đảo
Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, khu vực hai nước đang có tranh
chấp. Theo Ngoại trưởng Kishida, quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc là "một
trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất" và "về tổng thể
đang được cải thiện".
Nguyễn Yên (T/h)
Thùng bánh mì miễn phí ở phố núi Kon Tum
Dân trí Nhiều ngày qua, người lao động nghèo ở Kon Tum
rất vui khi mỗi sáng họ lại yên tâm vì đã có một bữa sáng miễn phí là
một ổ bánh mỳ từ thiện.
Thùng bánh mì miễn phí dành cho người nghèo của chị Trâm.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thùng bánh mỳ miễn phí được đặt trên
đường Phan Chu Trinh (TP Kon Tum), trước cửa hàng nội thất Nhã Hằng (số
161 Phan Chu Trinh). Chủ nhân của thùng bánh mỳ miễn phí này là chị
Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1988, Trưởng phòng Kinh doanh của Siêu thị
Thành Nghĩa, Kon Tum).
Mẹ của chị Trâm cho biết, thùng bánh mỳ này chị Trâm đặt từ hôm
20/1/2016, mỗi ngày để 100 ổ, mỗi ổ 1.500 đồng, vị chi mỗi tháng hết 4,5
triệu đồng. Chị Trâm cho biết sẽ làm việc này lâu dài cho đến khi nào
không còn khả năng nữa thì thôi.
Thấy chúng tôi chụp hình lấy tin về thùng bánh mỳ miễn phí, một người
dân sống gần đó cho biết, họ sẽ cùng chung tay với chị Trâm bằng cách
góp thêm thùng nước bên cạnh để người nghèo có nước uống sau khi ăn bánh
mỳ.
Mỗi người một ổ bánh mì thôi nhưng ai nấy đều cảm động sâu sắc về sự chia sẻ "lá lành đùm lá rách" của chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm.
Mới đây, báo chí cũng vừa đưa tin về thùng bánh mì miễn phí bên đường
Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh, TPHCM) của bà Xuân Lan
(50 tuổi).
Đại Hòa
Phong cách thời trang của 'Cô đẩu' Công Lý qua 12 năm
Long Hy |
2
Chia sẻ:
Cùng nhìn lại phong cách của nhân vật “cô Đẩu” trong các chương trình Táo Quân 12 năm qua.
"Cô Đẩu" do nghệ sĩ hài Công Lý thể hiện được coi là một trong những nhân vật ấn tượng nhất trong chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm bởi tạo hình cho đến tính cách “xăng pha nhớt” khái hài hước.
Không những vậy, tạo hình nhân vật "cô Đẩu" cũng thay đổi nhiều nhất
trong số những vai diễn "đinh" của chương trình Táo Quân trong suốt 12
năm qua. Cùng nhìn lại phong cách thời trang "đẹp dần đều" của vai diễn
thú vị này. Táo Quân 2003
Trong chương trình Táo Quân năm đầu tiên, "cô Đẩu" diện bộ vest đen, đeo kính mắt, xỏ khuyên tai và tay luôn cầm cây giũa móng tay điệu đà.
Táo Quân 2004
Năm 2004, “cô Đẩu” bất ngờ nữ tính với mái tóc dài, điểm kim tuyến và áo dài tím mộng mơ, đằm thắm.
Táo Quân 2005
Ở Táo Quân 2005, tạo hình “cô Đẩu” tiếp
tục thay đổi với áo dài màu lam và đội mũ. Mái tóc của nhân vật lúc này
đã cắt ngắn hơn và để kiểu bỏ luống đang thịnh hành những năm 2000.
Táo Quân 2006
Trong Táo Quân 2006, Bắc Đẩu điệu đà và nữ
tính hơn với kiểu tóc ép thẳng nhuộm màu nâu hạt dẻ, mặc áo dài hồng nữ
tính. Mũ đội đầu của cô Đẩu cũng đã được thay đổi cho phù hợp với màu
của áo.
Táo Quân 2007
Năm 2007, hình ảnh cô Đẩu không có gì khác
năm 2006 ngoài chiếc mũ trang trí thêm vài cục bông đỏ và áo dài chuyển
về màu tím như năm 2004.
Táo Quân 2008
Táo quân 2008 tạo hình của cô Đẩu giống
hệt năm ngoái với bộ áo dài màu tím và chiếc mũ cánh chuồn cùng màu.
Kiểu tóc lúc này đã được thay đổi từ ép thẳng sang uốn xoăn đang thịnh
hành của năm ấy.
Táo Quân 2009
Năm 2009, cô Đẩu để mái tóc xoăn đuôi, mũ cánh chuồn màu lam và áo bắt đầu chuyển trở lại màu tím mang họa tiết rồng.
Táo Quân 2010
Bắc Đẩu gây cười với mái tóc ép mượt, có
chút xoăn nhẹ phía dưới đuôi và đặc biệt là phần mái bằng hỉ nhi. Trang
phục vẫn giữ nguyên bộ áo dài màu hồng họa tiết đầu rồng trước ngực
nhưng bỏ mũ cánh chuồn. Trong khi Nam Tào của Xuân Bắc vẫn đội mũ. Đây
là giai đoạn trang phục của Bắc Đầu bắt đầu được ổn định, áo hồng và bỏ
mũ.
Táo Quân 2011
Táo quân 2011, cô Đẩu cột mái tóc xoăn hai
bên, màu tóc rực rỡ hơn. Chiếc áo hồng họa tiết đầu rồng vẫn được cô
nàng "tận dụng" lại. Độ nữ tính của Bắc Đầu đã lên cao, đặc biệt thể
hiện qua đoạn đối thoại với Nam Tào: “Nhớ ai lòng cứ bồi hồi, hay là mình đã ấy rồi cũng nên/Xa xôi cũng chẳng kể nên/Trong tim sao cứ khắc tên một người”.
Tạo hình của cô Đẩu trong Táo Quân 2012
trông già hơn với mái tóc xoăn ngắn theo phong cách các bà cô Hàn Quốc.
Trang phục áo dài họa tiết rồng tiếp tục được giữ nguyên từ những mùa
trước.
Táo Quân 2013
Năm 2013, Bắc Đẩu thay trang phục hồng
thêu long ly quy phụng, cùng mái tóc xoăn sóng lớn bồng bềnh, kết hợp
phụ kiện bờm nơ đỏ giống nàng Bạch Tuyết.
Ngoài ra, cô Đẩu còn có thêm một bộ áo dài
màu hồng đính hạt lấp lánh. Đây là năm kỷ niệm 10 năm Táo quân và cô
Đẩu đã có màn hoán đổi tính cách cho Nam Tào. Trong khi Nam Tào nữ tính
thì Bắc Đẩu lại trở nên nam tính và cứng rắn hơn so với các năm trước.
Táo Quân 2014
Táo Quân năm 2014, cô Đẩu vẫn diện áo dài màu hồng đậm nhưng họa tiết thêu thay đổi sang hình bướm và hoa sặc sỡ.
Bên cạnh bộ áo dài hồng, cô Đẩu còn được thay 2 bộ trang phục khác là bộ áo choàng màu hồng điệu đà, nữ tính...
... và bộ trang phục màu mè gồm chiếc quần Alibaba, áo vest xanh.
Táo Quân 2015
Sang năm 2015, cô Đẩu tiếp tục hình ảnh nữ tính với trang phục áo dài màu hồng thêu hình long ly quy phượng.
theo Dân Việt
Mỗi ngày có 500 vé tàu được trả lại, vé xe khách vẫn còn
ĐỨC PHÚ (ducphu@tuoitre.com.vn) |
3
Người dân trả vé tàu tết tại ga Sài Gòn chiều 22-1 - Ảnh Đức Phú
Theo
công ty Đường sắt Sài Gòn, những hành khách chưa mua được vé tàu Tết
vẫn còn cơ hội mua vé bởi hiện nay, mỗi ngày có khoảng 500 vé tàu được
trả lại hệ thống.
Theo
ghi nhận, những ngày qua, tại ga Sài Gòn nhiều người tất tả lên để làm
thủ tục đổi, trả vé tàu khi thay đổi thời gian, phương tiện về quê ăn
tết.
Tuy nhiên, thời điểm này, lượng vé tàu vào ngày cao điểm đã bán hết nên hành khách rất khó đổi được vé. Nhiều vé tàu Tết ngày cao điểm được trả lại
Theo Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn - Công ty TNHH MTV vận tải
Đường sắt Sài Gòn, những hành khách chưa mua được vé tàu có thể có cơ
hội đi tàu khi thời điểm này do mỗi ngày có khoảng 500 vé tàu được trả
lại hệ thống.
Trong số 500 vé mỗi ngày đó có khoảng 200 vé nằm trong thời gian cao điểm tết (từ 29-1 đến 6-2).
Làm sao để mua những vé tàu được trả lại, quá trình trả vé có sự minh
bạch hay không? Ông Đỗ Quang Văn - giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt
Sài Gòn cho biết vé tàu trả lại sẽ được đưa vào hệ thống bán vé điện tử
một cách ngẫu nhiên sau 8g ngày hôm sau.
Việc trả lại hệ thống ngẫu nhiên do ngành đường sắt muốn ngăn chặn
tình trạng một số “cò” vé chợ đen canh lúc trả vé để mua lại vé đã trả.
Theo ông Văn, người dân có thể kiểm tra trên hệ thống bán vé tại
trang website dsvn.vn để xem còn vé hay không. Trong trường hợp không
mua được vé tàu trả lại hệ thống, người dân có thể lựa chọn vé tàu tết
đi sớm hơn so với thời gian cao điểm.
Cụ thể, hiện trên hệ thống bán vé vào các ngày 26, 27, 28-1 vẫn còn vé. Vé xe giường nằm: tuyến hết, tuyến còn nhiều
Bến xe Miền Đông vắng khách vào sáng 23-1 - Ảnh: Đức Phú
Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông, các doanh nghiệp tự bán vé vẫn
không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại hành khách dẫn đến tình trạng ồn ào,
phản ứng khi chờ lấy số thứ tự mua vé. Nguyên nhân là do tâm lý người
dân chuộng xe thương hiệu hay xe giường nằm.
Hiện các đơn vị vận tải đã tự bán được hơn 50.000 vé xe.
Ghi nhận sáng 23-1 tại Bến xe Miền Đông, một số hãng xe giường nằm về các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Đắk Lắk vẫn còn vé.
Cụ thể, nhà xe Thuận Phát chạy tuyến TP.HCM - Kon Tum cho biết lượng
vé trong ngày cao điểm còn rất nhiều. Theo nhân viên bán vé, năm nay
lượng vé bán ra vào ngày cao điểm bán chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, ông Trương Thanh Hiếu, quản lý nhà xe Hoàng Long chạy
tuyến TP.HCM - Đắk Nông cho biết vé xe vẫn còn nhiều vào ngày cao điểm.
Khách mua vé chỉ tập trung vào các ngày thứ 7, chủ nhật do công nhân,
sinh viên được nghỉ tranh thủ ra mua vé.
Ông Hiếu cũng cho rằng hiện tuyến đi Tây Nguyên khách thường chọn đi
xe máy do Quốc lộ 14 đã thi công xong. Các nhà xe tuyến này cũng chỉ
chạy cầm chừng một vài xe. Giá vé vào dịp tết dao động từ
190.000-360.000 ngàn đồng/vé (đã bao gồm phụ thu).
Còn nhà xe Cúc Tùng, tuyến TP.HCM - Nha Trang chỉ còn vé ở các ngày
15-24 tháng Chạp, 28 tháng Chạp. Nhà xe Chín Nghĩa đi về Quảng Ngãi cũng
hết vé ngày cao điểm.
Nhưng khi hành khách đến hỏi mua vé, nhân viên nhà xe trên cho biết ngày nào đi thì xuống bến hỏi sẽ có vé.
Các nhà xe như Phi Long đi Huế từ ngày 20-28 tháng Chạp cũng hết vé.
Trong khi đó, nhân viên nhà xe của HTX Xuân Truyền chạy tuyến TP.HCM -
Quảng Bình cho biết hiện vẫn còn xe giường nằm.
Nhân viên nhà xe trên cũng cho biết nhiều lúc hành khách tới hỏi
nhưng không dám bán do lượng khách tới mua lẻ tẻ, lo xe chạy không kín
chỗ.
Ông Trần Văn Phương, phó tổng giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, bến
xe đã mở bán vé trước qua website bxmt.somee.com và tại bến. Hiện khách
đặt vé tại bến xe chưa nhiều do các tuyến về miền Tây khá ngắn nên người
dân có tâm lý đi ngày nào thì mua vé ngày đó.
Ông Phương cho biết hiện các doanh nghiệp đã huy động tất cả các xe
nhàn rỗi để tập trung phục vụ dịp tết. Ngoài ra, bến xe còn làm hợp đồng
cho 60 tuyến xe buýt chở hành khách khách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét