16 phút phát biểu đầy tâm huyết của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh, công cuộc đổi mới 5 năm qua chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.
Kéo dài hơn 16 phút nhưng tham luận của Bộ
trưởng Bùi Quang Vinh với nội dung chính là bối cảnh kinh tế Việt Nam
hiện nay trước yêu cầu cải cách bức thiết nhận được sự tập trung tuyệt
đối của hơn 1.000 đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Đại hội Đảng sáng
nay (22/1).
Nhìn lại quá trình đổi mới 30 năm, cũng như hơn 7
thập kỷ sau khi giành độc lập, người đứng đầu ngành kế hoạch & đầu
tư cho rằng thành tựu lớn nhất là đưa Việt Nam từ một trong những nước
nghèo nhất thế giới trở thành một nước có thu nhập trung bình.
Từ 1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng 4 lần, số hộ nghèo từ trên 50% giảm xuống còn dưới 5%.
Tuy
vậy, bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận, thực tế Việt Nam hiện
nay vẫn còn thua kém nhiều các quốc gia trong khu vực và thế giới.
''Ít
ai biết rằng đầu thế kỷ XIX, Việt Nam đã có một vị thế rất đáng nể
trong khu vực về dân số cũng như kinh tế. Lớn hơn cả Philippines và
Myanmar cộng lại, gấp 1,5 lần Thái Lan... Thu nhập bình quân ngang bằng
thế giới.
Nay mức thu nhập của người dân chưa tới 1 phần 5 bình quân toàn cầu và tương đương 1 phần 3 Thái Lan'', ông Vinh so sánh.
Cho
rằng mọi so sánh đều khập khiễng nhưng kết quả có được sau 30 năm tiến
hành đổi mới và khoảng 40 năm sống trong hoà bình, tức là tương đương
nhiều nước trong khu vực, lại là một điều cần suy ngẫm.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng khu vực tư nhân cần là trọng tâm phát triển trong giai đoạn mới
Một
nguy cơ khác đối với Việt Nam hiện nay là việc nền kinh tế đang đi gần
tới giai đoạn cuối của giai đoạn dân số vàng (dự kiến kết thúc vào
khoảng 2020 - 2025).
Trong khi đó, những động lực còn lại như tài nguyên, vốn đầu tư, những thành quả về thể chế của Đổi mới 1986 đã gần như tới hạn.
Đất
nước lại phải bước ra sân chơi hội nhập, phải chấp nhận cạnh tranh...
Trong bối cảnh đó, ông Vinh cho rằng đổi mới hơn nữa và phát triển đất
nước là một nhiệm vụ cấp bách.
Trích lục lại rất rõ trang 99 của
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, được thông qua chính
tại hội trường này cách đây 5 năm, nêu rõ đổi mới chính trị cần đi đôi
với đổi mới kinh tế, bản tham luận tái khẳng định việc thực hiện nhiệm
vụ này chính là thước đo cao nhất cho thành công của 30 năm Đổi mới.
Theo
Bộ trưởng Vinh, Việt Nam đã tích cực đổi mới thể chế kinh tế song nhiệm
vụ đổi mới chính trị gần như chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong
muốn.
''Chính vì vậy, công cuộc đổi mới trong 5 năm qua chưa thực sự mang lại kết quả như mong muốn'', vị trưởng ngành nhận xét.
Thành
tựu lớn nhất của 30 năm qua được nhận định là chuyển từ nền kinh tế kế
hoạch hoá tập trung sang thị trường. Đây chính là động lực giúp thay đổi
cuộc sống của người dân, đưa đất nước phát triển.
Trong khi đó,
theo phân tích của Bộ trưởng Vinh, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động
của bộ máy Đảng, Nhà nước và các cấp gần như không thay đổi.
''Một
hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hoá trước đây, đặc
biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh nay đã không còn phù hợp với nền
kinh tế thị trường, thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát
triển'', ông nhận xét.
Vì vậy, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với nền kinh tế là một yêu cầu hết sức cấp bách.
''Đảng
là lãnh đạo cao nhất của đất nước, cần chủ động và nghiêm khắc nhìn lại
mình, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết mà Đại hội đã xác định'', ông
Vinh nói đồng thời nhận định đây là nhân tố tiên quyết, quan trọng nhất
cho quá trình đổi mới tiếp theo.
Về đổi mới thể chế kinh tế, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng cần thực hiện trên 3 trụ cột.
Trước
hết, việc phát triển kinh tế cần đi đôi với bền vững về môi trường.
Theo đó, Việt Nam cần có mức tăng trưởng cao và ổn định trong vòng 20
năm tới với mức tăng thu nhập bình quân 7% (tương đương tăng GDP), để
đạt mức thu nhập 15.000 - 18.000 USD một đầu người vào năm 2035.
Trích
dẫn câu nói nổi tiếng của nhà kinh tế đoạt giải Nobel - Paul Krugman:
''Năng suất không phải tất cả nhưng về lâu dài, nó gần như là tất cả'',
Bộ trưởng Vinh khẳng định tăng năng suất là con đường duy nhất giúp Việt
Nam đạt được mục tiêu nêu trên.
Bởi năng suất lao động của Việt Nam hiện ở mức rất thấp so với khu vực, sau khi liên tục sụt giảm từ năm 1990 đến nay.
Bên
cạnh đó, ông Vinh cho rằng cần tập trung cao độ phát triển khu vực
doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, bởi sức khoẻ
của doanh nghiệp nội là sức khoẻ của nền kinh tế.
Cần nâng cao
năng lực cạnh tranh của khu vực này thông qua hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường, đặc biệt là quyền sở hữu tài sản và xác lập các quyền bình
đẳng giữa các thành phần kinh tế;
Thúc đẩy và tạo điều kiện cho
khởi nghiệp; xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, khuyến khích
doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu khoa học.
Trụ cột thứ 2
được nhắc tới là công bằng và hội nhập xã hội (bình đẳng cho mọi người).
Theo phân tích của vị trưởng ngành Kế hoạch, quá trình phát triển, cạnh
tranh ở mức cao sẽ khiến khoảng cách giàu nghèo tăng lên.
Nhà
nước, nhất là nhà nước xã hội chủ nghĩa, khi đó cần thực hiện chức năng,
tạo điều kiện cho mọi người dân có khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội
cơ bản nhất, đảm bảo công bằng trong phát triển.
Trụ cột thứ 3 là nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước. Điều này là một quá trình phức tạp do lịch sử để lại.
Bên
cạnh đổi mới ở bộ máy công chức, nguyên tắc thị trường cần được áp dụng
đầy đủ hơn, phân biệt khu vực công - tư, bảo vệ quyền tài sản, tạo điều
kiện cho người dân tham gia vào quản trị Nhà nước, hoạch định chính
sách...
Để đạt được điều này, ông Vinh và các nhà khoa học xác
định, Việt Nam cần thực hiện các chuyển đổi lớn, bao gồm: Xây dựng một
nhà nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, xã hội
dân chủ phát triển ở trình độ cao;
Thúc đẩy hiện đại hoá nền kinh
tế song hành với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân; Phát
triển năng lực sáng tạo, lấy khu vực tư nhân làm trung tâm;
Bảo đảm công bằng xã hội; Phát triển bền vững và môi trường; Tăng cường tính kết nối giữa các vùng kinh tế...
Với
những phân tích nêu trên, ông Vinh bày tỏ hy vọng có thể giúp thế hệ
lãnh đạo tiếp theo của Đảng và Nhà nước hoạch định chính sách đúng đắn
cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
''Nước ta đang đứng
trước bước ngoặt của đổi mới và phát triển. Để đạt được khát vọng hướng
tới Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, lựa chọn duy
nhất của chúng ta là cải cách các vấn đề nêu trên. Chúng tôi tin tưởng
rằng những thế hệ người Việt Nam hiện nay chắc chắn có đủ ý chí, bản
lĩnh và năng lực để thực hiện'', ông Vinh kỳ vọng
Theo Nhật Minh - VnExpress
Đại biểu quan tâm đến cải cách thể chế kinh tế và thực hiện các khâu đột phá
Quang Anh (Ban Thời sự)Cập nhật 20:03 ngày 22/01/2016
Các đại biểu dự Đại hội XII. (Ảnh: VOV)
VTV.vn - Nhiều đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm đến các giải pháp về kinh
tế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược.
Thảo luận về các văn kiện
trình Đại hội ngày hôm nay (22/01), nhiều đại biểu đã bày tỏ sự quan
tâm đến các giải pháp về kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các khâu
đột phá chiến lược và phát triển bền vững được đề cao trong các văn
kiện.
Dẫn chứng những thành quả không thể phủ
nhận của 30 năm Đổi mới, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng 30 năm qua,
thành tựu lớn nhất, bao trùm nhất của công cuộc đổi mới, đó là đã chuyển
từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường,
làm thay đổi căn bản cuộc sống của người dân và đưa đất nước phát triển
cụ thể từ 1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng 4 lần, tỉ lệ
hộ nghèo giảm từ trên 50% xuống còn dưới 5%. Tuy nhiên Bộ trưởng cũng
cho rằng thực tế, hiện Việt Nam vẫn là một nước nghèo và nhằm tránh cho
nền kinh tế Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp, đổi mới chính
trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp thiết trong giai
đoạn tới.
Về đổi mới thể chế kinh tế, Bộ trưởng
Bùi Quang Vinh nhấn mạnh đến 3 trụ cột: thịnh vượng kinh tế phải đi đôi
với bền vững môi trường; thực hiện công bằng và hội nhập xã hội hay còn
gọi là bình đẳng cho mọi người; nâng cao năng lực và trách nhiệm giải
trình của Nhà nước. Bộ trưởng cũng đồng thời nhấn mạnh đến việc thúc đẩy
sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, coi sức khỏe của doanh
nghiệp trong nước chính là sức khỏe nền kinh tế. Trước mắt phải nâng cao
năng lực cạnh tranh, hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước thông qua
việc hoàn thiện củng cố nền tảng của kinh tế thị trường, đặc biệt là
quyền sở hữu tài sản và xác định các chính sách công bằng, cạnh tranh
lành mạnh trong tiết kiệm vốn, đất đai, tài nguyên, thông tin hỗ trợ cho
các doanh nghiệp, tạo làn sóng khởi nghiệm mạnh mẽ, phải tạo vị thế
doanh nghiệp là vị thế quốc gia.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng chỉ ra
rằng năng suất trì trệ hiện nay và môi trường yếu kém trong phát triển
khu vực tư nhân do Nhà nước thiếu hiệu quả, do điều kiện lịch sử Việt
Nam, những thiết chế công bị thương mại hóa, cát cứ, manh mún, thiếu sự
giám sát của người dân. Mặc dù, Nhà nước của dân, do dân, vì dân, dân
biết, dân làm, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là những điều khẳng định
rõ trong Hiến pháp nhưng thực tế vẫn còn tồn tại khoảng cách này với
thực tiễn tham gia của công dân trong quản trị Nhà nước.
Cùng với những yêu cầu về đổi mới thể
chế kinh tế, thực hiện những khâu đột phá trong đó, "Xây dựng hệ thống
kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào
hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn" là một trong 3 đột phá chiến
lược đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và thực hiện
thành công trong những năm qua. Theo tham luận của đồng chí Đinh La Thăng,
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trong điều kiện nguồn vốn Nhà nước còn
hạn hẹp, việc huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, kể cả
những nhà đầu tư nước ngoài đã mang lại những đột phá mạnh mẽ trong phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ qua.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, mới
đây báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới đã cho thấy mức hữu dụng và
chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam trong 5 năm qua đã
tăng 36 bậc lên vị trí 67, tốc độ phát triển của thị trường logistics ở
Việt Nam trung bình đạt từ 16 - 20%. Dù đã đạt được những thành quả quan
trọng trong phát triển đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy,
đường hàng không trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào việc thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
trong giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu hoàn thành các tuyến cao tốc đang
xây dựng, có trên 2.000km đường bộ cao tốc, nâng cấp hệ thống đường sắt
hiện có, nâng cấp các cảng hàng không quốc tế, tiếp tục đầu tư hệ thống
cảng biển quốc gia.
Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh trong
thời gian tới, cần sử dụng nguồn lực hợp lý hiệu quả, đầu tư có trọng
tâm trọng điểm, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối
các trung tâm kinh tế, các vùng kinh tế trọng điểm và các phương thức
vận tải, thông qua rà soát điều chỉnh các chiến lược phát triển ngành,
đảm bảo tính khả thi, đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông bao gồm cả nguồn lực trong và ngoài
nước, đặc biệt chú trọng phối hợp để các địa phương tham gia mạnh mẽ hơn
trong huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông,
đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, đẩy mạnh kiểm
tra giám sát, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong đầu tư xây
dựng cơ bản, đẩy mạnh cải cách hành chính.
Nhận thức một quốc gia hiện đại phát
triển ở trình độ cao trước hết phải có một hệ thống giao thông đồng bộ,
hiện đại, thuận lợi hiệu quả và an toàn, Bộ trưởng Đinh La Thăng trông
đợi các Nghị quyết quan trọng của đại hội và Ban chấp hành Trung ương
khóa XII tiếp tục tạo động lực lớn cho phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông ở Việt Nam. Để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ
tầng giao thông trong giai đoạn tới, việc thể hiện những quan tâm, định
hướng của Trung ương tới nhiệm vụ này trong Nghị quyết được coi là động
lực để hoàn thành những các mục tiêu, tiếp tục góp phần tích cực vào
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Cũng đề cập đến 3 đột phá chiến lược
được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại Đại hội
XI của Đảng, trong bài tham luận trước đại hội hôm nay, đồng chí Nguyễn
Thị Kim Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh
yêu cầu đổi mới hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát
triển bền vững. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
cũng cho biết đổi mới toàn diện hệ thống y tế và cơ chế về tài chính y
tế theo hướng giá dịch vụ gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân là bước
đột phá của ngành là điều kiện then chốt thực hiện cơ chế thị trường
trong lĩnh vực y tế. Bộ Y tế cũng đã tham mưu để ban hành các chính sách
cho y tế tư nhân phát triển, khuyến khích cơ chế kết hợp công - tư,
tăng nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các cơ sở y
tế thực hiện chế độ tự chủ có thể vay vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ
tầng, trang thiết bị. Việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng y tế để nâng
cao năng lực hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
cùng với khoa học công nghệ cũng được coi là những đột phá trong nhiệm
kỳ vừa qua.
Việt Nam là một trong 39 nước làm chủ
được công nghệ sản xuất vaccine, tự nghiên cứu sản xuất và cung ứng
11/12 loại vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Dù vậy, trong
thời gian tới, với những thách thức như biến đổi khí hậu
khiến nhiều bệnh dịch mới nổi, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường,
đầu tư còn khiêm tốn so với nhu cầu, Bộ Y tế có những đề xuất xem xét
ban hành Nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao sức khỏe dân
số trong tình hình mới, bố trí nguồn trái phiếu trung hạn, xem xét chế
độ phụ trách thâm niên và lương khởi điểm cho phù hợp với ngành Y tế,
quan tâm đầu tư cho y tế, đặc biệt là cấp cơ sở, gắn với chương trình
xây dựng nông thôn mới.
Liên quan đến con đường Đảng và nhân dân
Việt Nam đang lựa chọn, trong bài tham luận của mình, đồng chí Tạ Ngọc
Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh khẳng định thực tiễn 30 năm đổi mới đã đem lại cho Đảng và nhân
dân ta nhiều thành tựu quan trọng và bài học quý. Tuy nhiên, thực tiễn
hiện tại cũng còn hàng loạt vấn đề đang được đặt ra đòi hỏi toàn Đảng,
toàn dân ta phải thường xuyên nắm bắt và giải quyết.
Đồng chí Tạ Ngọc Tấn khẳng định sự phát
triển của đất nước trong điều kiện hiện nay hơn lúc nào hết đòi hỏi phải
có một mô hình Chủ nghĩa xã hội của riêng Việt Nam, vừa phản ánh những
giá trị phổ quát của Chủ nghĩa xã hội, vừa phản ánh những đặc điểm đặc
thù của Việt Nam được thể hiện bằng những đặc trưng bản chất của xã hội
xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, các phương hướng cơ bản để hiện thực hóa
đặc trưng, các giải pháp, cách thức tiến hành mang ý nghĩa đột phá. Phát
triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải được phản ánh
trong các mục tiêu chiến lược: mục tiêu chung của công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội và mục tiêu đặc thù khi kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội gắn với mục tiêu của từng chặng đường, của chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn.
Đồng chí Bounnhang Vorachith được bầu làm Tổng Bí thư Lào
Ngọc Phương (Phóng viên VTV thường trú tại Lào)Cập nhật 20:09 ngày 22/01/2016
Đồng chí Bounnhang Vorachith được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X (Ảnh: Getty Images)
VTV.vn - Đồng chí Bounnhang Vorachith đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X.
Chiều nay (22/01), Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc sau 5 ngày làm việc. Đồng chí Bounnhang Vorachith được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa X.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân
Cách mạng Lào lần thứ X đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 69 Ủy viên
chính thức và 8 ủy viên dự khuyết. Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp
hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X diễn ra sáng cùng
ngày, Ban chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Bounnhang Vorachith, Ủy
viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
khóa IX, giữ chức Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X. Hội
nghị cũng đã bầu 11 Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư với 9 đồng chí,
đồng chí Phankham Viphavan được bầu giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư
Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X Bounnhang
Vorachith bày tỏ vinh dự và tự hào được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Trong
bối cảnh đất nước đang đứng trước những cơ hội để tiến tới thịnh vượng
nhưng cũng có nhiều thách thức, Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith kêu gọi
toàn Đảng, toàn dân Lào phải kiên định và phát huy đường lối đổi mới
toàn diện và có nguyên tắc; thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ, các
mục tiêu lớn đã được thông qua tại Đại hội lần này nhằm hoàn thành mục
tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, trở
thành đất nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao theo hướng
phát triển xanh và bền vững đến năm 2030.
Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith tin
tưởng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X
sẽ phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống vinh quang của Đảng để
lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tổ chức thực hiện thành công
nghị quyết Đại hội X và có trách nhiệm cao nhất mà Đảng và nhân dân đã
giao phó.
Vietnam's Got Talent: Trấn Thành thở phào vì "thoát nguy"
TLCập nhật 14:23 ngày 22/01/2016
Trấn Thành trong tập 4 Vietnam's Got Talent 2016.
VTV.vn - Ở tập 4 Vietnam's Got Talent 2016, giám khảo Huy Tuấn sẽ trở
thành người thay thế Trấn Thành hỗ trợ thí sinh trong một tiết mục "thót
tim".
Ở vòng loại Tìm kiếm tài năng -Vietnam's Got Talent
2016, các thí sinh không chỉ tự mình trình diễn tiết mục mà cũng thường
mời giám khảo lên sân khấu hỗ trợ. Đặc biệt, ở các tiết mục mạo hiểm,
ban giám khảo càng trở nên “hoảng hồn” khi chứng kiến và thường lắc đầu
nếu được “nhờ” bước lên sân khấu.
Ở tập trước, giám khảo Trấn Thành đã có trải nghiệm mới khi được thí
sinh Tấn Trung cõng và giẫm lên mảnh chai vỡ. Sang tập 4 lần này, ba
giám khảo Huy Tuấn – Bằng Kiều – Trấn Thành lại tiếp tục “nhường” nhau
khi thí sinh Nguyễn Văn Phúc biểu diễn tiết mục dùng lưỡi chặn cánh quạt
và đề nghị sự hỗ trợ từ ban giám khảo.
Các giám khảo "nhường" nhau lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Nguyễn Văn Phúc.
Trấn Thành là gương mặt được thí sinh này tin tưởng nhờ trợ giúp. Tuy
nhiên, anh nhất quyết không dám bước lên sân khấu, Nguyễn Văn Phúc đã
đi xuống bên dưới và nhờ khán giả chọn một thành viên trong Ban giám
khảo. Cuối cùng, giám khảo Huy Tuấn đã được lựa chọn lên sân khấu. Trong
khi Huy Tuấn “méo mặt” vì được chọn, Trấn Thành tỏ ra vui mừng và thở
phào nhẹ nhõm vì "thoát nguy".
Liệu giám khảo Huy Tuấn sẽ trợ giúp thí sinh dùng lưỡi chặn cánh quạt
như thế nào? Màn trình diễn sẽ gây "đau tim" ra sao cho các giám khảo
và khán giả?
ABBA phủ nhận tin đồn tái hợp
Theo Phan Hạnh/Dân tríCập nhật 17:23 ngày 22/01/2016
VTV.vn - Trong lần xuất hiện hiếm hoi với đầy đủ cả bốn thành viên tại
Stockholm, chủ nhân của bài hát huyền thoại “Happy New Year” vẫn khẳng
định họ sẽ không bao giờ tái hợp.
Bốn thành viên của ban nhạc huyền thoại những năm 1970 của Thụy Điển, ABBA
đã có một đêm đoàn tụ ở Stockholm, đánh dấu sự xuất hiện công khai đầu
tiên của họ kể từ khi bộ tứ này tan rã vào năm 1982. Tuy nhiên người hâm
mộ không nên quá chờ đón một sự tái hợp đầy đủ bởi ban nhạc này chỉ
tham gia một sự kiện khai trương nhà hàng. Họ có chụp ảnh cùng nhau
nhưng không hề biểu diễn bất cứ một bài hát nổi tiếng nào của mình.
Trước câu hỏi của phóng viên, thành viên Benny Andersson nhấn mạnh rằng
ông không nghĩ bốn thành viên sẽ trở lại sân khấu. Thành viên nam còn
lại là Bjorn Ulvaeus nói họ chỉ tới để dự tiệc.
Hình ảnh xuất hiện công khai hiếm hoi cùng nhau của ban nhạc đình đám một thời ABBA kể từ khi tan rã năm 1982
Cùng với hai ca sĩ nữ là Agnetha
Faltskog và Anni-Frid Lyngstad, họ đã thành lập nên ban nhạc ABBA, tạo
nên cơn sốt trên toàn thế giới khoảng những năm 1970 và đầu những năm
1980 với những bản hit nổi tiếng như Waterloo và Dancing Queen. Dù âm thầm tan rã vào năm 1982, sức ảnh hưởng từ âm nhạc của họ chưa bao giờ phai nhạt. Các dự án điện ảnh mới như Murile’s Wedding, Priscilla: Queen of the Desert hay Mamma Mia! đã
vô cùng thành công nhờ sử dụng âm nhạc của ABBA. Bộ tứ đã cùng xuất
hiện tại lễ ra mắt phim Mamma Mia! nhưng lại không hề có ảnh chụp cả
nhóm riêng biệt.
Các thành viên ABBA đứng tách nhau trong buổi ra mắt phim Mamma Mia! Tại Stockholm năm 2008
Lần này, ban nhạc tái hợp trong dự án
kinh doanh mới tại thủ đô của Thụy Điển, Stockholm. Nhà hàng là thành
quả của Ulvaeus, lấy ý tưởng từ một quán rượu trong Mamma Mia!.
Cả bốn ngôi sao này đều đến và đi riêng rẽ, nhưng họ vẫn đứng lên sân
khấu để làm vừa lòng các fan, những người đã bỏ hàng trăm USD tham gia
buổi tiệc khai trương chỉ để chứng kiến ABBA tái hợp.
Ban nhạc từng khẳng định họ sẽ không bao
giờ tổ chức live show, dập tắt mọi lời mời hợp tác béo bở. ABBA từng
bán được hơn 380 triệu Album trên toàn thế giới kể bước đột phá tại cuộc
thi Eurovision năm 1974.
Tròn 40 năm bài hát Waterloo của nhóm ABBA
Bích VânCập nhật 14:16 ngày 08/04/2014
Tháng 4/2014 là tròn 40 năm bài hát Waterloo của ABBA chiến thắng cuộc thi Eurovision khiến họ trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.
Nhân dịp này, ABBA đã cùng tái ngộ khán
giả và cho ra đời một cuốn sách viết về ban nhạc. Những thành viên biểu
lộ sự tự hào khi họ có một hồ sơ các bản hit, phim ca nhạc Mamma Mia và
một viện bảo tàng riêng tại Stockholm.
Sự
pha trộn của các giọng hát đã gây nghiện cho khán giả toàn cầu, giúp họ
bán được hơn 400 triệu bản album trên toàn thế giới. Bất chấp khát khao
của khán giả muốn được xem bộ tứ cùng nhau tái xuất, các thành viên
ABBA vẫn luôn từ chối khả năng trên.
[NÓNG] 7 người đã tử vong trong vụ sập mỏ đá
Hoàng Hải - Thành Công |
59
Người nhà nạn nhân ngất ở hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ
Chia sẻ:
Đã có 7 nạn nhân tử vong trong vụ sập mỏ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa.
Ảnh: Vietnam+
Số người tử vong trong vụ sập mỏ đá ở thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã lên tới 7 người.
Danh tính 7 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Phạm Văn Phi (SN
1983), Lê Văn Quãng (SN 1981), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), Trương Văn Danh
(SN 1983), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979) đều quê ở xã
Thiết Ống, huyện Bá Thước.
Ngoài ra còn có nạn nhân Trần Văn Năm (SN 1963), quê ở xã Yên Lâm;
người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu là Trần Như Dũng (SN 1961)
là quản lý doanh nghiệp Tuấn Hùng. Theo thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được, tổng số người tử vong đã lên 5 người. Hiện 2 người còn bị vùi lấp, 1 người nguy kịch.
Chiếc xe bị đá đè bẹp. Ảnh: Người đưa tin
18h06 phút: PV Hoàng Hải ghi nhận, giới chức địa phương vừa tổ chức họp báo khẩn sau sự cố sập mỏ đá.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Bình – Phó chủ tịch huyện Yên Định cho biết biết:
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 10h30’, ngày 22/01, tại mỏ đá của
doanh nghiệp Tuấn Hùng do ông Trần Như Hùng làm giám đốc đóng trên địa
bàn thôn Đông Sơn, xã Yên lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do bị sạt đất đai, hiện đang bảo vệ hiện trường để tiếp tục điều tra.
Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá gồm: Trương Văn Danh;
Lê Văn Quảng; Phạm Văn Phi; Đinh Văn Hoàng; Phạm Văn Trường; Hà Văn Đức
(đều trú tại xã Thiết Ống huyện Bá Thước); Trần Văn Năm và Trần Như Dũng
( trú tại huyện Yên Định). Ông Dũng đang được người nhà đưa ra Hà Nội
cấp cứu.
Vụ việc làm 8 người thương vong, trong đó có 4 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương.
Hiện công tác tìm kiếm 3 nạn nhân gồm : Trương Văn Danh, Phạm Văn
Phi, Đinh Văn Hoàng đang được cơ quan chức năng tích cực triển khai một
cách nhanh nhất.
Được biết, hiện doanh nghiệp Tuấn Hùng vẫn còn phép hoạt động mỏ đá. Sự cố xảy ra do trời mưa là vô cùng đáng tiếc.
Theo ghi nhận, khi xảy ra sạt lở đất đá, những khối đá to đã đè bẹp
một chiếc xe tải đang đậu phía dưới chân núi chỗ mỏ đá. Một chiếc máy
xúc tại hiện trường cũng bị đá đè bẹp.
Theo quan sát, trong số những khối đá rơi xuống, có khối lớn bằng cả chiếc ô tô.
Tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet
Trước hết, UBND tỉnh đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người chết
mỗi nạn nhân là 15 triệu đồng, gia đình có người bị thương là 10 triệu
đồng.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu, bị
thương là 2 triệu đồng; Sở LĐTBXH thăm hỏi mỗi gia đình là 1 triệu đồng.
Bên cạnh đó, UBND huyện Yên Định cũng hỗ trợ những gia đình có nạn
nhân bị thiệt mạng trong vụ sạt lở số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ 3 triệu
đồng đối với mỗi gia đình có nạn nhân bị thương.
Hội chữ thập đỏ huyện Yên Định thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu
đồng. Cơ quan chức năng cũng đã huy động hơn 200 người gồm y bác sĩ, máy
móc thiết bị cho công tác tìm kiếm.
17h: Số nạn nhân tử vong hiện đang được đưa khác
nhau theo các nguồn. Trong khi tờ Zing thông tin 4 nạn nhân tử vong thì
tờ Pháp luật TPHCM dẫn lời ông Nguyễn Quang Phi (Phó Chủ tịch UBND xã
Yên Lâm) xác nhận vụ sập mỏ đá đã cướp đi sinh mạng của sáu lao động. 16h: Theo tường thuật trên báo Giao thông, hiện có 3 người đang bị vùi lấp dưới đá chưa tìm thấy.
Công tác cứu hộ đang được triển khai rất khẩn trương.
Được biết, huyện Yên Định bước đầu đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn
nhân tử vong là 5 triệu đồng và hỗ trợ 3 triệu đồng cho những người bị
thương. 15h: Tờ Zing dẫn lời Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh
Hóa Nguyễn Văn Bính cho hay, 4 thi thể được đưa ra ngoài. Hiện trường
vụ sập mỏ đá hiện đang bị phong tỏa.
Như vậy, số nạn nhân tử vong đã tăng lên 1 người so với thông tin ban đầu.
"Do đá sập quá nhiều nên bị vùi lấp sâu, đến 15h cùng ngày 3 nạn nhân nữa vẫn chưa được tìm thấy", tờ VOV thuật lại.
Trước đó, danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là: Trương Văn
Danh (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (34 tuổi), Phạm Văn Trường (34 tuổi), đều
trú tại làng Cú, xã Thiết Ống, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa.
Hiện trường vụ việc bị phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Dương/Zing.vn
Báo giới trong nước dẫn lời ông Nguyễn Quang Phi, Phó chủ tịch xã Yên
Lâm cho hay, công tác cứu hộ hiện đang gặp khó khăn, bởi thời tiết đang
mưa, cộng thêm địa hình núi đá nên rất trơn trượt.
Hiện lực lượng công an huyện Yên Định, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng
giới chức địa phương đang khẩn trương giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt.
Tờ Tuổi trẻ ghi nhận, tại hiện trường vụ sập, người thân của nạn nhân bị kẹt tử vong đã ngất xỉu khi hay tin dữ.
"Một công nhân làm việc tại mỏ đá trên cho biết, mọi người đang làm
việc, bỗng nhiên nghe tiếng ầm một cái, mọi người nhìn lên thì thấy một
khối đá lớn tụt xuống, những người đang khoan để vào cống kêu la thất
thanh tại đây.
Hiện trường vụ sập. Ảnh: Dân Việt
Tất cả mọi người hối hả dùng các phương tiện để giải cứu những người
còn bị mắc kẹt bên trong khối đá", nguồn trên thuật lại lời nhân chứng
tại hiện trường.
Như đã thông tin, vụ sập mỏ đá xảy ra khoảng 10h sáng nay (22/1). Tại thời điểm xảy ra vụ sập, một tổ công nhân (7 người) đang làm việc tại mỏ đá.
Một số hình ảnh tại hiện trường:
Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: VOV
theo Trí Thức Trẻ
Băng dàn cảnh, kéo lê người đàn ông giữa Sài Gòn bị bắt
VOV.VN - Sau vài giờ va quẹt xe để móc túi ông Hoàng,
kéo lê nạn nhân hàng chục mét cố lấy cọc tiền, nhóm trộm dưới trướng bà
Thảo bị đặc nhiệm bắt giữ.
Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 5 nghi can liên quan đến băng nhóm chuyên dàn cảnh người đi đường.
Trước đó, ngày 21/1,
băng nhóm này đã dàn cảnh va chạm với một người đàn ông đi trên đường
Bàn Cờ, Phường 6, Quận 3 để móc túi một cọc tiền. Phát hiện mình bị
trộm, người đàn ông đã túm được tay 2 tên trộm dàn cảnh, trong lúc giằng
co, nhóm mày đã kéo lê nạn nhân hàng chục mét. Một đối tượng khác trong
băng nhóm đã lao vào dùng chân đạp ông này, giải vây cho đồng bọn rồi
cả nhóm rồi phóng xe tẩu thoát.
Các đối tượng bị bắt giữ
Do kịp thời phát hiện
hành vi của bọn dàn cảnh và kịp thời giữ được gói tiền nên người đàn ông
nói trên chỉ mất 3 triệu đồng. Toàn bộ diễn biến vụ dàn cảnh đã được
camera an ninh của người dân ghi lại.
Ngay sau khi gây án,
chiều cùng ngày, băng nhóm này tiếp tục dàn cảnh với một người khác tại
khu vực vòng xoay Lý Thái Tổ, hướng từ Quận 3 về Quận 1 thì bị lực lượng
đặc nhiệm Quận 1 đang tuần tra ập đến bắt giữ được 5 tên, gồm: Nguyễn
Thị Thảo (58 tuổi) - cầm đầu băng nhóm, Nguyễn Thanh Nhật (22 tuổi), Đỗ
Phương Minh (30 tuổi), Trương Khắc Bảo (37 tuổi), Kiều Ngọc Lịch (44
tuổi).
Một số đối tượng khác đã nhanh chân tẩu thoát hiện đang bị truy xét.
Công an cũng tạm giữ 3
xe máy. Sau khi hoàn thành việc xác minh đối chiếu đúng phương tiện và
đối tượng trong clip được camera của người dân Quận 3 ghi lại trước đó,
Công an Quận 1 đã bàn giao nhóm đối tượng này cho Công an Quận 3 thụ lý,
tìm kiếm thêm người bị hại để cũng cố hồ sơ xử lý./.
VOV.VN - Trước đây, băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản chỉ nhằm vào phụ nữ nhưng thời điểm này các đối tượng không chừa một ai
Vinh Quang/VOV - TPHCM
Hé lộ nguyên nhân cô dâu 'mất tích bí ẩn' trước ngày cưới
2016-01-22T21:04:23+07:00
Liên quan vụ cô dâu mất tích bí ẩn
trước ngày cưới, nhiều người dân trong vùng đã nhìn thấy cô thường xuyên
đi với một người đàn ông lạ mặt.
Cô dâu mất tích bí ẩn trước ngày cưới
Ngày 20/1/2016, lãnh đạo xã Quới An, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long xác
nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hy hữu khi cô dâu mất tích trước
đám cưới.
Theo đó, vào ngày 15 – 16/1/2016, anh Nguyễn Văn Đông 26 tuổi sẽ tiến
hành tổ chức hôn lễ với chị Phạm Thị Mai (22 tuổi, ngụ cùng xã).
Tối ngày 15/1, anh Đông cùng nhiều bạn bè khác sang nhà chị Mai chơi,
hai người còn vui vẻ bàn tính chuyện hôm sau đón dâu. Nhưng đến trưa
ngày 16/1, anh Đông cùng người thân và bạn bè sang nhà Mai làm lễ rước
dâu thì chị Mai bỗng dưng mất tích. Dù anh đã hỏi nhiều người thân của
chị Mai nhưng vẫn không ai biết cô dâu đang ở đâu.
Được biết, tối trước ngày đón dâu, chị Mai dặn mọi người không được
làm phiền, muốn tự trang điểm nhưng đến khi chú rể rước dâu thì không
thấy.
Trao đổi với báo Phụ nữ TP HCM, anh Đông nhận định: “Có lẽ cô ấy chỉ đi chơi đâu đó 1-2 ngày, sau đó sẽ trở về”.
Cha anh Đông cũng cho biết, trước ngày diễn ra đám cưới, con trai ông
còn nói mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi ấy, hai đứa nó vẫn
còn gặp gỡ nhau và bàn tính về buổi đón dâu hôm sau.
Rạp đám cưới nhà anh Đông chuẩn bị được dỡ xuống vào ngày 15/1. (Ảnh: Báo Phụ Nữ)
Hé lộ nguyên nhân thật sự cô dâu mất tích bí ẩn
Cũng théo anh Đông, bố mẹ vốn là bạn hàng nhiều năm nay, tình cảm gắn
bố. Anh Đông và chị Mai đến với nhau cũng là do 2 bên gia đình sắp đặt
mai mối. Hai người cũng có 2 năm tìm hiểu, thân thiết và hiểu nhau. Khi
gia đình gợi ý về đám cưới cũng không thấy phản đối.
Cha anh Đông chia sẻ sự việc của người con trai. (Ảnh: Báo Phụ Nữ)
Theo bà Trần Thị Hai, sống gần khu vực nhà chị Mai, chị này có quen
một người đàn ông trước khi quen anh Đồng. Trong khoảng thời gian sắp
cưới, bà thường trông thấy chị Mai được một người đàn ông lạ mặt đón đi
đâu đó nhưng lại chờ ở nơi xa nhà.
Vì chị Mai sắp làm đám cưới với anh Đông, nên mọi người không nghi ngờ
nhiều về mối quan hệ này nhưng giờ khi chị Mai bất ngờ mất tích trước
ngày cưới, thì mọi người dấy lên sự nghi ngờ.
Hiện tại, chưa có bất kỳ manh mối nào về chị Mai, nên gia đình đôi bên
vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân thực sự khiến chị Mai mất tích.
Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc.
Xem thêm >>> Tá hỏa phát hiện thi thể người phân hủy trơ xương dưới ao cá
T. Tú (TH)
Hàng ngàn chậu hoa Tết bị nhổ bật gốc trong đêm
Dân trí Chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là xuất bán phục
vụ thị trường Tết, vậy mà hàng ngàn chậu hoa của người dân xã Gia Tân 3
(huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã bị kẻ xấu đập phá, nhổ trơ gốc.
Hàng ngàn chậu hoa bị phá
Những ngày qua, nhiều người trồng hoa tại xã Gia Tân 3, nơi được xem
là vựa hoa lớn nhất tỉnh Đồng Nai mất ăn mất ngủ vì bị kẻ xấu đập phá
chậu, quật nát gốc cây hoa. Nhiều gia đình chỉ sau một đêm đã mất trắng
hàng chục triệu vì vườn hoa bị phá nát.
Những năm trước, đây là khoảng thời gian gia đình bà Nguyễn Thị Huê
(58 tuổi, ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3) tất bật chuẩn bị giao hoa cho các
thương lái. Thế nhưng cách đây 3 ngày (ngày 17/1), gần 1.500 chậu hoa
các loại của gia đình bà đã bị đập bể nát, cây hoa bị nhổ bật gốc vứt
vương vãi khắp vườn.
Gần 1.500 chậu hoa của gia đình bà Nguyễn Thị Huê bị kẻ gian đập bể chậu chỉ sau 1 đêm.
Theo bà Huê, ngày 17/1, bà đến vườn hoa (cách nhà 500m) làm việc thì
phát hiện cây bị đập nát, chậu nằm lăn lóc. Những cây sống bị kẻ phá
hoại bẻ ngọn, vặt trụi lá, không còn giá trị kinh tế. Luống trồng rau xà
lách giống bên cạnh cũng bị bẻ gãy bông, thiệt hại hoàn toàn.
“Nhìn vườn hoa, tôi như muốn ngất xỉu. Công chăm sóc bấy lâu và hứa
hẹn thu nhập Tết mất trắng sau một đêm”, bà Huê nghẹn ngào nói trong
nước mắt.
Vì xót của, tiếc công, nên bà Huê cố lượm nhặt cây trồng lại nhưng vài ngày sau lá héo úa, lụn thân nên phải bỏ.
Bà Nguyễn Thị Huê đau khổ nhìn những chậu hoa bị đập vỡ, cây hoa khô héo dần.
Cùng cảnh ngộ, gia đình anh Nguyễn Phước Tiến (32 tuổi, ấp Phúc Nhạc)
cũng mất trắng 300 chậu hoa. Anh Tiến trồng 4.000 chậu cúc vạn thọ, mào
gà để phục vụ thị trường Tết. Đêm 17/1, kẻ xấu cũng đã đập nát khoảng
300 chậu hoa của gia đình anh.
“Tôi đã dùng lưới rào xung quanh vườn nhưng vẫn bị chúng cắt đứt để vào phá”, anh Tiến cho biết.
Cũng theo anh Tiến, đêm xảy ra vụ việc nếu chó không sủa, anh không ra kiểm tra thì khả năng toàn bộ khu vườn đã bị hủy hoại. Mất trắng thu nhập dịp tết
Mỗi dịp Tết, vườn hoa với diện tích khoảng 1.000 m2 là nguồn thu nhập
chủ yếu của gia đình bà Huê. Để đầu tư cho vụ hoa Tết năm nay, gia đình
bà đã đầu tư hàng chục triệu đồng mua giống, phân bón và nhân công. Sau
3 tháng chăm sóc, gần 2.000 chậu cây đến thời kì rộ bông thì bị tàn phá
hết phân nửa.
Bi đát hơn, trước khi bán hoa, bà Huê, cũng nhận hàng chục triệu tiền
đặt hàng của các thương lái trong vùng từ đầu vụ. Cây hư gây mất thu
nhập buộc bà phải xin lỗi khách hàng và vay tiền hoàn trả.
Cũng theo bà Huê, 5 năm trước, vườn của bà cũng bị kẻ xấu phá hoại,
chặt nát và đốt cháy toàn bộ ống nhựa dùng tưới nước cho cây.
“Bản thân tôi và các thành viên trong gia đình không hề mâu thuẫn hay
xích mích với bất cứ ai. Tôi không hiểu tại sao lại có người nhẫn tâm
như vậy và cũng không hiểu họ phá vườn của tôi vì mục đích gì”, bà Huê
cho biết.
Sau những vụ phá hoại xảy ra liên tiếp, ngày 22/1, Công an huyện
Thống Nhất phối hợp cùng chính quyền xã Gia Tân 3 đã đến hiện trường ghi
nhận, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.
Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
Ông Nguyễn Hải Châu, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất)
cho biết, qua rà soát, bước đầu công an xác định một thanh niên có liên
quan và đang tập trung điều tra.
Cũng theo ông Châu, hai gia đình bị ảnh hưởng là những nông dân hiền
lành và việc cây bị phá là lần đầu tiên xảy ra tại địa bàn. Chính quyền
địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và ghi nhận thiệt hại để có
hướng hỗ trợ về kinh tế.
Vĩnh Thủy
Trung Quốc chìm trong giá rét kỷ lục
Trung Quốc đang trải qua một đợt cực lạnh khi nhiệt độ nhiều vùng xuống dưới 0 độ C, một số nơi thậm chí xuống âm 47 độ C.
Nhân dân Nhật báo ngày 21/1 đưa
tin, các trường học tại một số thành phố của Trung Quốc đã buộc phải
đóng cửa để đối phó với đợt rét kỷ lục trong 30 năm. (Ảnh: Dailymail)
Thời tiết ở Trung Quốc lạnh đến nỗi, khi hất nước nóng ra ngoài, nước lập tức đóng băng. (Ảnh: Dailymail)
Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung
Quốc dự báo, trong 4 ngày tới, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của nước
này sẽ giảm 10 độ C. Tân Hoa xã cho hay, trong tuần này, nhiệt độ của
90% khu vực ở Trung Quốc sẽ xuống dưới 0 độ C. Công nhân đường sắt ở
thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây vẫn đi làm bất chấp giá lạnh. (Ảnh:
People's Daily)
Thời cực đoan này dự báo sẽ ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hoạt động nông nghiệp ở Trung Quốc. Một nông dân cho
biết, nếu nhiệt độ duy trì dưới 0 độ C trong nhiều ngày thì chỉ khoảng
10% rau quả có thể sống sót được. Trong khi đó, các công ty điện đã
chuẩn bị sẵn phương án đối phó với tình trạng thời tiết cực đoan. (Ảnh:
Australian News)
Binh sỹ Trung Quốc bước trên mặt biển đóng băng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: Dailymail)
Mặt biển đóng băng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: Dailymail)
Sông Tùng Hoa ở Cát Lâm phủ đầy băng. (Ảnh: Dailymail)
Trong vài ngày tới, nhiệt độ ở hầu hết các
khu vực của Trung Quốc sẽ giảm khoảng 10 độ. Ở Nội Mông thậm chí có nơi
nhiệt độ đã xuống âm 47,8 độ C. (Ảnh minh họa: Dailymail)
Tuyết rơi ở tỉnh Giang Tây. (Ảnh: People's Daily)
Chú gấu trúc tại vườn bách thú ở Vũ Hán. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Minh Phương
Tổng hợp
Đạo diễn Hồng Sến: Tài hoa, cuối đời cô quạnh
Cập nhật 15:10 ngày 22/01/2016
(Sao)
- Hơn 20 năm sau khi qua đời, đạo diễn "Cánh đồng hoang" vẫn dành được
sự trân trọng của người thân, đồng nghiệp về tài năng và tính cách hiền
lành.
Ngày 21/1 cách đây 21 năm, đạo diễn Nguyễn Hồng Sến - người tạo nên nhiều bộ Phim kinh
điển như Mùa gió chướng (1977), Cánh đồng hoang (1978), Chiến trường
chia nửa vầng trăng... qua đời. Qua thời gian, tên tuổi của ông vẫn sống trong lòng bạn bè, đồng nghiệp như một đạo diễn tài hoa của điện ảnh Việt.
Nhắc
đến Hồng Sến, đồng nghiệp của ông nhớ ngay đến thái độ làm việc nghiêm
túc, lăn xả trong điều kiện làm phim khó khăn, khắc nghiệt.
Bố
anh Nguyễn Văn Thuận - diễn viên nhí trong phim Cánh đồng hoang - nhớ
lại khi quay cảnh Ba Đô cầm con trăn chạy phăng phăng trên cánh đồng
bông điên điển, đích thân Hồng Sến - quần cộc, áo may ô - cùng anh em
đoàn phim lội nước đẩy thuyền có người quay phim ngồi trên để bắt kịp
bước chân diễn viên Lâm Tới. Trong phim, đạo diễn cũng dám "đánh cược"
tính mạng của cháu trai mới 9 tháng tuổi trong cảnh quay Ba Đô cho con
vào túi nilong dìm xuống nước để tránh bom.
Diễn
viên Hai Nhất kể khi làm phim Mùa nước nổi, cả đoàn phim xa gia đình
"đi biệt xứ" hai mùa nước nổi để hoàn thành bộ phim. Khi phim hoàn
thành, hội đồng xét duyệt cho rằng đoạn kết chưa thực sự khốc liệt, hãng
phim Giải phóng phải gọi đạo diễn Hồng Sến cùng anh em trong đoàn đi
quay lại. Cả đoàn lại về Mộc Hóa trong mùa nước nổi mà biết chắc lần
quay này không thù lao, phải bỏ tiền túi ra tiêu.
Trong
ký ức của diễn viên Nguyễn Hậu, Hồng Sến rất khó tính khi chọn bối cảnh
cũng như diễn viên. "Cứ quay cảnh Đồng Tháp Mười, Hồng Sến phải chọn
hoa sen, hoa súng hay hoa điên điển để làm nền cho nhân vật. Chỗ nào có
ba tiêu chí đó thì xa nhà đến mấy, ông cũng lôi anh em đi. Thúy An là vợ
nhưng nhiều lần bật khóc vì diễn chưa tới, bị Hồng Sến bắt diễn đi diễn
lại cho được mới thôi", Nguyễn Hậu kể.
Khắt
khe với diễn viên trên phim trường nhưng ngoài đời, Hồng Sến yêu thương
đồng nghiệp hết mực. Diễn viên Nguyễn Hậu kể ở hãng phim Giải Phóng,
Hồng Sến là người thẳng tính, không bao giờ nhận diễn viên "gửi gắm" nếu
cảm thấy diễn xuất của người đó ảnh hưởng xấu đến chất lượng bộ phim.
"Hồng
Sến sẵn sàng lấy danh dự ra, tranh cãi với hội đồng xét duyệt để bảo vệ
những diễn viên nghiệp dư mà ông chọn đưa vào phim. Ông nhìn thấy ở họ
khả năng diễn xuất", Nguyễn Hậu nói.
Đằng
sau một đạo diễn đầy nhiệt huyết, tài năng, cuộc sống riêng của Hồng
Sến khá buồn khi ông có những năm tháng cuối đời cô độc.
Nghệ
sĩ Hai Nhất nói ông không bao giờ quên những năm tháng cuối đời của
người đạo diễn ông coi như ruột thịt. Từ cuối những năm 1980, sức khỏe
Hồng Sến yếu dần do di chứng của căn bệnh ung thư. Trong 5 năm cuối đời,
do hoàn cảnh túng thiếu, vợ Hồng Sến - diễn viên Thúy An - phải thường
xuyên đi về giữa Việt Nam và Lào để buôn bán nên có ít thời gian ở bên chăm sóc chồng.
"Hồng
Sến thui thủi ra vào trong căn nhà rộng, buồn và cô đơn lắm nên khi nào
được gặp bạn bè anh rất vui. Lần nào gặp, anh cũng dự cảm về cái chết
của mình", Hai Nhất nói.
Hồng
Sến trải qua hai đời vợ, mối tình nào của ông cũng gặp sóng gió. Cuộc
tình đầu của đạo diễn với diễn viên Kim Chi từng được giới văn nghệ sĩ
xem như hình mẫu lý tưởng những năm 1960. Do nhiều bất đồng trong cuộc
sống, hai vợ chồng chia tay. Hồng Sến đến với người vợ sau - diễn viên
Thúy An - với rất nhiều thị phi bủa vây. Thúy An từng bị nói là kẻ cướp
chồng còn Hồng Sến cũng mang tiếng là ruồng rẫy vợ để chạy theo diễn
viên trẻ.
Sống
giữa dư luận, đạo diễn vẫn quan tâm, lo lắng cho các con với vợ cũ. Ông
hướng con gái lớn - Mai Phương - theo đuổi nghệ thuật khi cô còn nhỏ.
Có nhiều phim của Hồng Sến, Mai Phương diễn cùng Thúy An. "Giữa hai cô
cháu không hề có hiềm khích gì như người đời đồn thổi", diễn viên Nguyễn
Hậu nhớ lại.
Mới
đây, Mai Phương khoe những quyển sách cha cô cẩn thận sưu tầm khắp nơi
tặng con gái. Cô cho biết khuynh hướng nghệ thuật cũng như cách cảm nhận
cuộc sống của mình ảnh hưởng lớn từ cha. "Bố tôi ít nói nhưng tình cảm
và ngọt ngào lắm", nữ diễn viên cho biết.
Dù
chia tay, diễn viên Kim Chi vẫn giữ những ký ức đẹp với chồng cũ. Bà
thường tâm sự với các con: "Cha là một nghệ sĩ tài năng nhưng rất khiêm
tốn. Ông tuyệt đối không chê bai bất cứ ai. Một con người hiền lành và
trung thực".
Đạo
diễn Đào Bá Sơn kể trong nghệ thuật, Hồng Sến sắc sảo bao nhiêu thì
ngoài đời ông "ngu ngơ" bấy nhiêu. Việc làm đơn xin cấp nhà, cấp xe đạp
đều do anh em đồng nghiệp hối thúc và hướng dẫn ông mới làm. Ngay cả
việc mua ngôi nhà bên quận 10 (TP HCM), ông cũng gom góp tiền làm phim
nhiều năm rồi phó mặc cho diễn viên Hai Nhất và anh em chọn giúp.
Nghệ
sĩ Đình Thơ - diễn viên phim Chiến trường chia nửa vầng trăng - chia
sẻ: "Anh Hồng Sến sống tình cảm, thiên về nội tâm. Khi nói chuyện hay
khuyên nhủ ai, anh luôn thủ thỉ, tâm sự chứ không quát nạt hay lên lớp.
Tôi chưa thấy anh giận ai bao giờ dù anh bị nhiều người làm cho tổn
thương".
Đạo
diễn Nguyễn Hồng Sến sinh năm 1933 tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Năm
1954, Hồng Sến tập kết ra miền Bắc theo học lớp quay phim đầu tiên của
trường Điện ảnh Việt Nam. Bộ phim đầu tay của ông trong vai trò quay
phim - Nước về Bắc Hưng Hải - giành huy chương vàng đầu tiên cho phim
tài liệu Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Moscow 1959.
Sau
khi ghi dấu ấn trong vai trò quay phim với hàng loạt tác phẩm, Hồng Sến
chuyển qua làm đạo diễn. Tác phẩm đầu tay của ông là phim Mùa gió
chướng, cho thấy thiên hướng của Hồng Sến trong việc đặc tả nội tâm nhân
vật khi làm phim về đất nước, con người trong chiến tranh.
Đến
Cánh đồng hoang, tài năng đạo diễn của Hồng Sến được biết đến rộng rãi
trong nước và quốc tế bằng huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow
1981, Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980.
Châu Mỹ
Trung Quốc: Phát hiện 35 nhà hàng bỏ ma túy vào đồ ăn để giữ chân thực khách
Theo CNN đưa tin, hiện có 35 nhà hàng,
đơn vị chế biến thực phẩm ở Trung Quốc đang kinh doanh những loại đồ ăn
có chứa thuốc phiện khiến cho dư luận nước này thêm lần nữa xôn xao vì
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mới đây, Tổng Cục giám sát thực
phẩm và dược phẩm quốc gia Trung Quốc đã tiến hành đánh mạnh vào các
đơn vị chế biến thực phẩm vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
và phát hiện ra 35 nhà hàng,
đơn vị chế biến đang kinh doanh những loại thực phẩm có chứa thành phần
của thuốc phiện. Trong đó, có 5 đơn vị bị truy tố trách nhiệm hình sự
trước pháp luật, 20 đơn vị bị gửi hồ sơ lên cơ quan công an điều tra và
10 đơn vị thuộc diện bị giám sát.
Hạt thuốc phiện chưa qua xử lý từng là nguyên liệu chế biến món ăn phổ biến tại Trung Quốc, nhưng hiện đã bị cấm sử dụng.
Những món ăn được bỏ thêm thuốc phiện
đa phần là đồ ăn ưa thích của người Trung Quốc, như: mì, đồ nướng, lẩu,
lẩu xiên que... Một vài chuỗi cửa hàng khá nổi tiếng ở Trung Quốc cũng
đã lọt vào danh sách đen trên.
Hạt
thuốc phiện chưa qua xử lý từng là nguyên liệu chế biến món ăn phổ biến
tại Trung Quốc, nhưng hiện đã bị cấm sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ tiếp
tục điều tra, thu thập chứng cứ phạm pháp của những đơn vị trên và truy
tố trước pháp luật.
Trước đó, đã từng
có một số nhà hàng ở Trung Quốc tẩm bột thuốc phiện nghiền từ nụ cây
anh túc vào đồ ăn để giữ chân thực khách. Đa số những nhà hàng này đều
có lượng khách tăng vọt sau khi sử dụng tiểu xảo, khiến cho chủ nhà hàng
càng thêm tin dùng thứ "gia vị thần kỳ" này.
Những món ăn được bỏ thêm thuốc phiện đa phần là đồ ăn ưa thích của người Trung Quốc, như: mì, đồ nướng, lẩu, lẩu xiên que...
Một
cảnh sát ma túy cho biết, thuốc phiện qua món mì tích tụ trong cơ thể
đủ để cho kết quả dương tính khi kiểm tra ma túy. Hơn nữa, tiêu thụ thực
phẩm chứa thuốc phiện trong thời gian dài thậm chí sẽ gây nghiện. Những
vụ bê bối về an toàn thực phẩm ở Trung Quốc vẫn luôn là vấn đề nhức nhối khiến chính phủ đau đầu và công chúng phẫn nộ.
Chỉ vì lợi nhuận, những đơn vị sản xuất và nhà hàng này đã không ngại ngần bỏ thêm chất gây nghiện vào đồ ăn.
TTO - Để tiêu diệt nhóm khủng bố
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), không quân Mỹ quyết định đưa Thần sấm
A10 - vốn chuẩn bị cho nghỉ hưu - hoạt động trở lại.
Chiến đấu cơ Thunderbolt A10 - Ảnh: US Air Force
Phó tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng David
Goldfein mới đây cho biết trên trang Defense News rằng sự trỗi dậy của
IS khiến lực lượng này đang cân nhắc việc cho đội chiến đấu cơ A-10 vốn
được đưa vào sử dụng từ năm 1975 hoạt động trở lại.
Không quân Mỹ dự định thay thế phi đội lâu năm này bằng loạt phiên
bản mới của chiếc F-35. Tuy nhiên so với thế hệ chiến đấu cơ mới ra lò
và chưa được thử nghiệm, Thần sấm A-10 đã từng chinh chiến tại các chiến
trường Iraq, Afghanistan và gần đây là tại Syria.
Theo CNN, Thần sấm A-10 được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ trên không ở
cự ly gần cho các lực lượng mặt đất nhờ khả năng bay vòng trên mục tiêu
trong thời gian dài và bay ở tầm thấp với tốc độ chậm. Nó cũng là máy
bay duy nhất của không quân Mỹ có thể làm nhiệm vụ này, vốn đang rất
quan trọng trong chiến dịch tiêu diệt IS.
Vũ khí chiến lược của loại chiến đấu cơ này là khẩu Gatling nòng 30mm
có thể bắn đến 3.900 viên mỗi phút. Nó được bảo vệ bằng lớp giáp
titanium và có các buồng nhiên liệu tự vá trong trường hợp bị thủng.
“Chúng tôi quyết định cho A-10 nghỉ hưu trước khi IS (trỗi dậy), khi
đó chúng ta không có mặt ở Iraq và đang rút khỏi Afghanistan, khi đó
chưa có sự nổi lên của Nga” - ông Goldfein giải thích.
Phát biểu của phó tham mưu trưởng không quân Mỹ đưa ra sau khi một số
nguồn tin cho biết kế hoạch cho máy bay A-10 hoạt động lại không nằm
trong bản yêu cầu ngân sách của Lầu năm góc chuẩn bị trình lên quốc hội
vào tháng sau.
“Việc không quân quyết định giữ máy bay A-10 trong tài khóa 2017 giúp
đảm bảo lực lượng của chúng ta có được sự hỗ trợ cần thiết từ trên
không trong các sứ mệnh trên toàn cầu. Phi đội A-10 có vai trò không thể
thiếu trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và hỗ trợ các nỗ lực của NATO
nhằm ngăn cản sự công kích của Nga ở Đông Âu” - nghị sĩ John McCain nói.
TRẦN PHƯƠNG
Cận cảnh vườn đu đủ vàng trăm triệu ở miền Tây
Dân trí Nắm bắt được nhu cầu đa dạng của thị trường
trái cây chưng Tết, anh Nguyễn Hữu Lộc (33 tuổi), thị trấn Ngã Sáu, Châu
Thành (Hậu Giang) đã đầu tư trồng 750 gốc đu đủ vàng. Hiện tại, vườn đu
đủ đang trĩu quả chờ ngày thu hoạch. Tính sơ sơ, anh Lộc bỏ túi trăm
triệu sau 6 tháng bỏ công chăm sóc.
Chia sẻ về ý tưởng trồng đu đủ vàng phục vụ thị trường hoa quả
chưng Tết, anh Lộc cho biết: “Trong một lần bắt gặp vườn đu đủ vàng rất
đẹp của một người bạn, tôi nảy sinh ý định sẽ trồng giống cây trồng này
để cung ứng cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán”. Vốn là một nông dân
“nòi” nên anh Lộc nhanh chóng bắt đầu cho cải tạo lại đất từ vườn cam
sành bị hư, và tiến hành ươm giống.
Đến đầu tháng 6 (âm lịch) năm 2015, anh Lộc cho trồng 750 cây đu đủ vàng trên diện tích 5.000 m2 đất
đã cải tạo. Sau hơn 2 tháng chăm bón cẩn thận, vườn đu đủ vàng của anh
Lộc phát triển rất tốt và bắt đầu cho trái. Vào thời điểm hiện tại, cây
đã được 6 tháng tuổi và đang trĩu quả.
Vườn đu đủ vàng của anh Lộc có sản lượng
ước tính khoảng 15 tấn sẽ cung ứng cho thị trường trái cây chưng tết
Nguyên đán Bính Thân 2016.
Anh Lộc cho biết: “Hiện tại, mỗi cây cho năng suất trên 20kg. Dự tính
sẽ cung ứng cho thị trường Tết Bính Thân 2016 khoảng 15 tấn đu đủ
vàng”.
Đu đủ vàng khá lạ lẫm với người miền Bắc, nhưng ở miền Tây, đây là
mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn để trưng bày trên mâm ngũ quả.
Kích thước và trọng lượng của quả được xem là đẹp nhất khi đạt trọng
lượng từ 400 – 500 gam.
Cận cảnh vườn đu đủ vàng trăm triệu của anh Lộc
Anh Lộc cho biết thêm, do đây là năm đầu thử nghiêm cộng thời tiết
nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp trên trái nên việc xử lí tạo
màu đang được tiến hành hết sức thận trọng.
Anh Lộc nhẩm tính: “Nếu tính giá bán ra thị trường ở mức từ 10.000 –
15.000đ/kg thì Tết này tôi cũng bỏ túi trên dưới 100 triệu đồng sau 4
tháng bỏ công chăm sóc”.
Cẩn cảnh vườn đu đủ vàng trĩu quả của anh Lộc ở Hậu Giang.
Tuy nhiên anh Lộc cũng chia sẻ thêm, với nghề trồng hoa quả dịp Tết
không chỉ giỏi nghề là làm ăn được mà còn phải nhạy bén thị trường, nhất
là việc tìm đầu ra cho sản phẩm, nếu không rơi vào cảnh “thừa hàng dội
chợ” là mất “cả chì lẫn chài”.
Nguyễn Trần
Nghi can sát hại cựu điệp viên FSB Litvinenko cũng bị đầu độc?
Trần Khánh |
1
Ông Andrey Lugovoy. Ảnh Telegraph
người bị phía Anh cáo buộc liên quan đến cái chết của cựu điệp viên FSB Litvinenko- cho biết, ông ta có thể đã bị đầu độc.
Sputnik News dẫn thông tin từ cuộc điều tra của phía Anh liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Alexander Litvinenko,
ngày 21/1 cho thấy, 2 cựu đồng nghiệp của Litvinenko là Lugovoy và
Dmitry Kovtun, đã tìm cách đầu độc Litvinenko bằng chất phóng xạ
polonium-210.
Tuy nhiên, ông Lugovoy cho biết, nhiều khả năng ông cũng bị đầu độc bằng chính loại phóng xạ này sau khi gây án.
“Tôi nghi ngờ rằng tôi bị đầu độc cùng thời điểm Livinenko bị đầu độc.
Tuy nhiên, tôi sống trong khách sạn của
người Anh, sử dụng các chuyến bay của hãng hàng không Anh và gặp gỡ
những người đại diện của phía Anh và chỉ có Chúa mới biết ai đã đầu độc
tôi”, ông Lugovoy nói trong một chương trình phát trên kênh Rossiya 1
TV.
Lugovoy cũng kể lại rằng cả ông ta và Kovtun đã phải trải qua một thời gian dài điều trị tại Nga sau khi rời Anh.
“Do có liên quan đến việc Văn phòng Tổng
Công tố Nga mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến việc hai công dân
Nga là Lugovoy và Kovtun bị đầu độc, chúng tôi đã phải trải qua những
đợt điều trị kéo dài do bị ốm nặng”, ông Lugovoy nói.
Tuy nhiên theo ông Lugovoy, phía Anh đã
không chấp nhận những tài liệu mà Ủy ban Điều tra của Nga cung cấp liên
quan đến tình hình hiện tại của Logovoy và Kovtun.
Cựu điệp viên Litvinenko đã rời Nga sang
Anh vào năm 2000 và chết vào năm 2006 chỉ 3 tuần sau khi uống trà cùng
Kovtun và Logovoy ở London.
Sau khi Litvinenko qua đời, giới chức
Anh tuyên bố hai người đồng nghiệp của cựu điệp viên này đã đầu độc ông
ta bằng chất phóng xạ polonium-210 và Chính phủ Anh đã tiến hành cuộc
điều tra chính thức về các chết của Litvinenko hồi tháng 7/2014.
Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố khẳng
định, những gì giới chức Anh tiết lộ ngày 21/1 liên quan đến vụ
Litvinenko bị đầu độc đã bị chính trị hóa và hoàn toàn không có sự minh
bạch.
Phía Nga khẳng định, thông tin này sẽ làm tổn hại đến quan hệ Moscow- London.
Trước đó, Lugovoy tuyên bố, ông ta đã
vượt qua đợt kiểm tra nói dối do các chuyên gia Anh tiến hành. Điều này
cho thấy, ông ta hoàn toàn không dính líu gì đến việc đầu độc cựu nhân
viên tình báo Litvinenko.
Cũng theo ông Lugovoy, Cơ quan Tình báo
Anh (MI6) đã tìm cách lôi kéo ông này về làm việc cho mình trước thời
điểm ông Litvinenko bị ám sát.
“Litvinenko qua đời tháng 11/2016, nhưng
vào khoảng tháng 3-4 năm đó, MI6 đã công khai mời tôi về làm việc cho
họ và vào tháng 5 tôi đã bị từ chối visa và sau khi tôi gọi cho
Litvinenko, tôi đột nhiên lại được cấp visa.
Tôi đã nói điều này nhiều lần và không khó để kết nối hai việc này lại với nhau”, ông Lugovoy nói.
Ông Lugovoy cho biết, trước thời điểm tháng 5/2006, ông luôn nhận được visa vào Anh mà không gặp trở ngại gì.
“Họ luôn cấp visa cho tôi và rất nhiệt
tình trong việc này cho đến tháng 5 khi tôi bị từ chối visa sau khi MI6
cố gắng để tuyển mộ tôi”, ông Lugovoy nói.
Ông Lugovoy khẳng định, ông không có ý
định ra tòa để lấy lại thanh danh cho mình cũng như không định rời Nga
để đến Anh sau khi có những thông tin mà phía Anh đưa ra.
“Tôi không quan tâm đến những gì họ nói.
Tôi không định sang Anh hay biện hộ gì cho mình bởi nếu tôi làm như vậy
sẽ khiến cho vụ việc này trở thành tâm điểm của sự chú ý, điều mà giới
chức Anh rất mong chờ”, ông Lugovoy nói.
theo VOV
Mỹ cảnh báo Biển Đông sẽ thành ao nhà của Trung Quốc vào năm 2030
Tuyết Trinh
(VietQ.vn) - Giới chuyên gia Mỹ
cảnh báo chiến lược xoay trục sang châu Á của nước này đang gặp bất lợi
và Trung Quốc sẽ biến Biển Đông thành ao nhà vào năm 2030.
Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, tờ The Washington Post dẫn lời các chuyên gia Mỹ cảnh nếu tình hình Biển Đông
tiếp tục diễn biến căng thẳng, khó lường như hiện, đến năm 2030, Trung
Quốc sẽ sở hữu nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay đủ để kết hợp với các cơ
sở xây dựng phi pháp trên Biển Đông để biến vùng biển chiến lược này
thành ao nhà của mình.
Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cảnh báo tình hình Biển Đông sẽ ngày càng căng thẳng khó lường. Ảnh minh họa
Cụ thể trong báo
cáo mới nhất, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), có trụ
sở tại thủ đô Washington D.C của Mỹ, trích lại Sách trắng quốc phòng
của Trung Quốc có đoạn: “Quân đội Trung Quốc (PLA) trong tương lai gần
sẽ hoạt động vượt ra khỏi chuỗi đảo thứ nhất cũng như tiến vào Ấn Độ
Dương”.
Chuỗi đảo thứ nhất là khái niệm chỉ vòng
cung bao quanh lãnh hải Trung Quốc dài từ quần đảo Kuril ở phía bắc qua
Nhật Bản, xuống Đài Loan, Philippines đến tận Indonesia. Lâu nay, Trung
Quốc vẫn xem đây là “hàng rào kẽm gai” ngăn chặn nước này tiến ra biển
và trở thành một thế lực toàn cầu. Vì thế, ý định chiếm lĩnh Biển Đông
và Hoa Đông cũng nhằm một phần để mở đường “chọc thủng” chuỗi đảo thứ
nhất. Từ đó, CSIS nhận định: “Hướng mở rộng này của PLA sẽ là mối lo
ngại lớn nhất của Mỹ vì sẽ dần dần vươn tầm ảnh hưởng của PLA cũng như
tăng cường các hoạt động an ninh phi truyền thống”.
CSIS dự đoán nhằm thực hiện mục tiêu
này, Bắc Kinh sẽ đầu tư mạnh vào việc phát triển và triển khai nhiều
nhóm tác chiến tàu sân bay. Điều này cộng với các hành động ngang ngược
cấp tập vừa qua có nguy cơ biến Biển Đông “gần như trở thành ao nhà của
Trung Quốc vào năm 2030”.
Trung Quốc đang lên kế hoạch triển khai hàng loạt tàu sân bay ở khu vực Biển Đông vào thời gian tới. Ảnh Reuters
Điều nguy hiểm là theo CSIS, việc triển
khai hàng loạt tàu sân bay trong khu vực vào năm 2030 sẽ cho phép Trung
Quốc áp đảo các nước khác trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. “Đối với các
bên khác tại Biển Đông, đây là một hành động mang tính thay đổi cuộc
chơi vì hầu như sẽ luôn có một nhóm tàu sân bay tấn công của Trung Quốc
hiện diện tại vùng biển tranh chấp”, báo cáo của CSIS viết.
Chưa hết, 2 năm gần đây, Trung Quốc đã
đẩy mạnh xây đắp đảo nhân tạo phi pháp trong quần đảo Trường Sa của Việt
Nam, dựng lên những công trình bị cho là nhằm phục vụ ý đồ quân sự hóa
Biển Đông. Ít nhất 3 đường băng dài khoảng 3 km đã xuất hiện trên 3 bãi
đá bị cải tạo thành đảo nhân tạo và giới chuyên gia nhận định đây là những “tàu sân bay không thể chìm”.
Đáng chú ý, Bắc Kinh cũng liên tục có
nhiều hành động bất chấp luật pháp, làm ảnh hưởng an ninh, an toàn và tự
do lưu thông trong khu vực như triển khai phi pháp máy bay dân sự ra đá
Chữ Thập, cảnh báo đe dọa máy bay dân sự của Philippines trên khu vực Biển Đông.
Ngoại
trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Nhật Bản sẽ thách thức tham vọng
độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Ảnh Getty Images
Trong viễn cảnh tình hình Biển Đông sẽ
ngày càng căng thẳng, báo cáo kêu gọi Mỹ thống nhất một chiến lược nhất
quán và rõ ràng đối với châu Á, tăng cường hợp tác cũng như hỗ trợ nâng
cao phòng thủ cho các đồng minh và đối tác đồng thời đưa thêm tàu ngầm
hạt nhân, tàu chiến cận bờ và cả máy bay đến khu vực Biển Đông và Hoa
Đông.
Trong một diễn biến khác liên quan đến
tình hình Biển Đông hiện nay trên Zing News, ngày 22/1, Ngoại trưởng
Nhật Bản Fumio Kishida đã trình bày về chính sách đối ngoại trước quốc hội, đề cập đến việc đối phó với các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông.
"Nhiều quốc gia đã bày tỏ lo ngại nghiêm
trọng về các hành động đơn phương nhằm làm thay đổi hiện trạng và khiến
căng thẳng leo thang. Nhật Bản sẽ gia tăng nỗ lực để bảo đảm luật pháp
được tuân thủ trên những vùng biển mở", hãng tin
Nikkei trích phát biểu của Ngoại trưởng Kishida, ý nhắc đến việc Trung
Quốc cải tạo, bồi lấp các bãi đá với quy mô lớn nhằm biến chúng thành
đảo nhân tạo, rồi xây dựng các cơ sở trên đó.
Trước những chỉ trích của các bên liên
quan và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc luôn khẳng định việc bồi lấp phục
vụ các hoạt động dân sự. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định rõ
quan điểm của Tokyo rằng: "Chúng ta không thể chấp nhận những hành động
này". "Tình hình an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng
phức tạp. Trong năm qua, vấn đề an ninh hàng hải trở nên vô cùng quan
trọng", ông Kishida nói.
Tuyết Trinh (T/h)
Vận dụng sáng tạo học thuyết về CNXH vào công cuộc xây dựng đất nước
(Chinhphu.vn) - Chiều 22/1, tiếp tục chương trình làm việc
của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội làm việc
tại Hội trường thảo luận về các văn kiện. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy
viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận.
GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng
khóa XI, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đọc tham luận
tại Đại hội. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về chủ đề "Vận dụng sáng tạo
học thuyết về chủ nghĩa xã hội vào công cuộc xây dựng và phát triển đất
nước ta".
Tham luận nêu rõ, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng,
lãnh đạo, trải qua 30 năm đã giành được những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa lịch sử và cũng đã chứng minh rằng phát triển theo định hướng xã
hội chủ nghĩa (XHCN) là phù hợp với khát vọng của toàn dân, là nguồn sức
mạnh tạo nên sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân.
“Độc lập dân tộc là tiền đề, điều kiện để xây dựng đất nước XHCN và
CNXH là cơ sở, nền tảng bảo đảm vững chắc nền độc lập dân tộc, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”, đồng chí Tạ Ngọc Tấn
nói.
GS.TS Tạ Ngọc Tấn cũng cho rằng sự phát triển của đất nước trong điều
kiện hiện nay hơn lúc nào hết đòi hỏi phải có một mô hình CNXH của
riêng Việt Nam, vừa phản ánh những giá trị phổ quát của CNXH, vừa phản
ánh những đặc điểm đặc thù của Việt Nam, được thể hiện bằng những đặc
trưng bản chất của xã hội XHCN của Việt Nam, các phương hướng cơ bản để
hiện thực hóa đặc trưng, các giải pháp, cách thức tiến hành mang ý nghĩa
đột phá…
Việc xác định rõ các tiêu chí bằng định tính, định lượng cho CNXH ở
Việt Nam cũng đòi hỏi phải phân tích đầy đủ, sâu sắc các mối quan hệ,
bối cảnh quốc tế và trong nước, dự báo khoa học các xu thế, triển vọng,
những thời cơ, thách thức đang đặt ra.
"Thực tiễn của công cuộc Đổi mới trong 30 năm đã cho thấy, nhiều vấn
đề lý luận mới, chưa từng có đã được tổng kết từ thực tiễn và đưa vào áp
dụng trong thực tế, mang lại những hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn như:
khoán trong nông nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đảng viên
làm kinh tế, kinh tế hàng hóa đa thành phần đến kinh tế thị trường định
hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN", GS.TS Tạ Ngọc Tấn nói.
Tuy nhiên, thực tiễn công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc ở nước
ta hiện nay đang đặt ra hàng loạt vấn đề nóng bỏng cần phải được giải
thích, làm rõ bằng lý luận.
“Phát triển đất nước theo định hướng XHCN đòi hỏi phải kết hợp thường
xuyên giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Đồng thời, đổi mới
chính trị phải nhằm mục tiêu giữ vững định hướng XHCN, bảo đảm sự phát
triển bền vững của chế độ. Cụ thể hóa để giải quyết mối quan hệ này đang
là vấn đề có ý nghĩa bức thiết hiện nay ở nước ta”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn
nói.
GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, quán triệt và vận dụng sáng tạo học
thuyết Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội đòi hỏi trước hết phải quán triệt
những quan điểm có giá trị phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và về con đường đi lên CNXH,
trên cơ sở phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và
tiếp thu các thành tựu mới, tinh hoa của nhân loại phù hợp với thực tiễn
Việt Nam.
Đồng chíTrương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối caođọc tham luận tại Đại hội. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân
Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án
nhân dân tối cao tham luận về vấn đề "Tòa án nhân dân tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp,
góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân".
Bản tham luận nhận định cùng với những kết quả tích cực đã đạt được
qua 30 năm đổi mới đất nước, Chiến lược cải cách tư pháp, đặc biệt là
việc thực hiện chương trình trọng tâm cải cách tư pháp nhiệm kỳ
2011-2015 đã đạt được những thành tựu rất quan trọng cả về lý luận và
thực tiễn. Qua đó, càng khẳng định rõ đường lối, chủ trương cải cách tư
pháp của Đảng là hoàn toàn đúng đắn trong tiến trình xây dựng và củng cố
Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Nhà nước của dân, do
dân, vì dân; luôn đề cao việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,
quyền công dân; xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, phục vụ cho
sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách
thủ tục hành chính trong hoạt động tư pháp còn chậm. Chất lượng đội ngũ
cán bộ có chức danh tư pháp, luật sư, bổ trợ tư pháp còn chưa đáp ứng
yêu cầu; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, oan sai, bỏ lọt tội
phạm... cần tiếp tục nghiên cứu định hướng xây dựng một nền tư pháp
trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại, phụng sự tổ quốc,
phục vụ nhân dân; đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
Để thống nhất nhận thức, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai
thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn 2016-2020 tới
đây, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đề nghị một số
biện pháp, trong đó sớm bổ sung biên chế Thẩm phán, công chức cho Tòa án
nhân dân các cấp trong cả nước; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về thể
chế cụ thể hóa Hiến pháp, thể hiện sự kiểm soát trong hoạt động tư pháp
giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp.
Bên cạnh đó, cần tổng kết lý luận và thực tiễn, nhất là tổng kết Nghị
quyết số 49-NQ/TW, về việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với
công tác tư pháp, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức Đảng
trong các Tòa án nhân dân theo hướng vừa đảm bảo thực hiện đúng đắn Điều
lệ và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, vừa đảm bảo phù hợp với nguyên
tắc độc lập xét xử và các nguyên tắc cơ bản khác liên quan đến Tòa án
nhân dân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013.
Xuân Tuyến
Tin nóng trong ngày: Cho tiếp viên mặc hở múa khiêu dâm để hút khách
VOV.VN - Để thu hút nhiều khách đến ăn chơi, quán bar này đã cho nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang nhảy múa khiêu dâm.
**
Rạng sáng 22/1, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và một số đơn
vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào kiểm tra
hành chính quán bar Paradise, nằm trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.
Vào thời điểm kiểm tra,
tại đây có hàng trăm khách nhảy múa trong tiếng nhạc lớn vượt ngưỡng
cho phép và đặc quánh khói thuốc shisa. Để thu hút nhiều khách đến ăn
chơi, cơ sở này đã cho nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang nhảy múa khiêu
dâm.
Cùng ngày, đoàn kiểm
tra cũng phối hợp Công an quận Bình Tân kiểm tra khách sạn Đông Đô nằm
trên đường Mã Lò, phát hiện 2 nữ tiếp viên đang kích dục cho khách nam.
Hiện các cơ sở đang bị tạm ngưng hoạt động để xử lý.
VOV.VN - Hàng trăm khách nhảy múa trong tiếng nhạc lớn và khói thuốc shisa cùng với các tiếp viên ăn mặc hở hang khiêu dâm.
** Ngày 22/1, Công an
quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án “giết người” cho
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TPHCM, để tiếp tục điều tra
làm rõ theo thẩm quyền.
Nguyên nhân vụ việc
được xác định cố níu kéo tình cảm với người yêu không thành, nữ công
nhân đã lạnh lùng tưới 3 lít xăng rồi châm lửa đốt cháy phòng trọ…
Chị Nguyễn Thị Hồng (28
tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) một trong 2 nạn nhân cũng là thủ phạm phóng
hỏa bị bỏng nhiệt rất nặng độ 1 – 2 vùng mặt, tứ chi với diện tích 35%
cơ thể, sốc nhiễm trùng, phải điều trị lâu dài và rất tốn kém. Riêng anh
Phạm Văn Hưởng (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) bị bỏng khoảng 20% cơ
thể. Hiện cả 2 đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn tiếp tục nằm viện để
chữa trị.
Chỉ vì cố níu kéo tình cảm với người yêu không thành, nữ công nhân đã lạnh lùng tưới 3 lít xăng rồi châm lửa đốt cháy phòng trọ…
** Ngày 21/1, tại Quảng
Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo
Mẫn Đức Phương (37 tuổi, quê Bắc Ninh) và Nguyễn Anh Chiều (32 tuổi,
quê Hà Nội)
Bị cáo Mẫn Đức Phương là em ruột Mẫn Thị Duyên (vợ Nguyễn Thanh Thúy), còn bị cáo Nguyễn Anh Chiều là con rể Thúy và Duyên.
Hai bị cáo này bị Viện
Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản”, theo Khoản 4, Điều 139 Bộ Luật hình sự, và tội “Xâm phạm mồ mả,
hài cốt”, theo Khoản 2, Điều 246.
Tại phiên sơ thẩm, Mẫn
Đức Phương bị tòa tuyên tổng cộng 18 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản” tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”. Bị cáo Nguyễn Anh Chiều 5 năm
tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.
Cho rằng, mức án trên
mà HĐXX đã tuyên phạt có phần chưa hợp lý, chưa đúng với hành vi của
mình nên hai bị cáo này đã gửi đơn kháng cáo để xem xét lại.
Đại diện Viện kiểm sát
nhấn mạnh, Phương và Chiều đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Thanh Thúy và
Mẫn Thị Duyên lừa đảo, lấy trộm, làm giả hài cốt nên bản án sơ thẩm đã
tuyên là đúng với tội danh, tương xứng với hành vi các bị cáo đã gây ra.
Vì vậy, không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo,
không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.
Hai bị cáo trong đường dây lừa đảo, làm giả hài cốt
của Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) đã gửi đơn kháng cáo, đề nghị
HĐXX tòa cấp cao xem xét giảm nhẹ tội.
** Ngày 22/1, Công an
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Hồng
Thạch, 23 tuổi, ngụ Phú Yên để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Theo trình báo mất cắp
của một người đàn ông Việt kiều Canada (46 tuổi), đang lưu trú tại một
khách sạn trên phường Phạm Ngũ Lão: sau khi về nước, qua mạng xã hội
facebook, người này có làm quen với Phan Hồng Thạch, một đối tượng đồng
tính.
Ngày 3/1, Thạch ngỏ lời
tự nguyện đến ở chung với người này tại khách sạn. Hai ngày sau, Thạch
nói về quê Phú Yên ăn Tết, nhưng ngay sau khi Thạch vừa rời khỏi phòng,
kiểm tra hành lý, người Việt kiều phát hiện bị mất hơn 3.500 đô Canada
(tương đương gần 55 triệu đồng) cùng nhiều ngoại tệ khác và giấy tờ tùy
thân.
VOV.VN - Đồng ý để người bạn đồng tính đến khách
sạn ở chung với mình, sau khi bạn về, người đàn ông Việt kiều phát hiện
mất nhiều tiền và giấy tờ tùy thân.
** Sáng 22/1, ông Lê
Văn Lọt - Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An -
xác nhận công an xã đang lập biên bản vụ trộm đột nhập nhà trưởng ấp lấy
tài sản, siết cổ nạn nhân suýt chết.
khoảng 12h ngày 21/1,
ông Lê Văn Thương - trưởng ấp Bình An, xã Thuận Mỹ - đang ngủ trưa trên
võng thì nghe có tiếng động lạ ở cửa sau bếp. Nghi ngờ có kẻ gian, ông
Thương ra kiểm tra thì thấy một thanh niên đứng nép ở sát tường trong
nhà vệ sinh, mặt bịt khẩu trang, đội nón, mặc quần đùi và cái áo sơ mi
cũ là của ông.
Ông Thương lao tới giật
khẩu trang trên mặt tên trộm nên bị tên này tấn công lại. Gã quật ông
ngã rồi dùng dây siết cổ. Lúc này, ông cố van xin tên trộm tha mạng cho
mình. Lợi dụng lúc tên trộm mất cảnh giác, trưởng ấp co gối, bật mạnh
vào bụng làm tên trộm té ngã, ông Thương vùng chạy ra ngoài, tri hô./.
Đang nằm ngủ trưa, trưởng ấp Lê Văn Thương nghe
tiếng động lạ nên xông ra kiểm tra và bắt trộm. Tên trộm chống cự, lấy
dây siết cổ ông suýt chết.
PV/VOV.VN (Tổng hợp)
Choáng váng thưởng Tết 2016 gây bão của ngân hàng Vietcombank
(Kiến Thức) - Thông tin ngân hàng Vietcombank thưởng Tết 2016 với mức 90 triệu đồng/người đang làm "nóng" dư luận.
Sát Tết, câu chuyện
thưởng Tết của các ngành, đặc biệt là ngành ngân hàng đang “nóng” hơn
rất nhiều. Trong khi nhiều ngân hàng chưa công bố mức thưởng Tết cho
nhân viên năm 2016 thì thông tin thưởng “khủng” của ngân hàng
Vietcombank được tiết lộ, khiến dư luận quan tâm.
Ảnh minh họa.
Trang BizLIVE cho hay, năm nay,ngân hàng Vietcombankthưởng Tết cho
nhân viên 5 tháng lương. Nếu tính theo mức trung bình lương là 18,5
triệu đồng/tháng (năm 2014) thì nhân viên Vietcombank có thể được thưởng
mức rất cao, khoảng 90 triệu đồng/người. Nguồn tin này cũng cho hay,
nhân viên của chi nhánh ngân hàng Vietcombank hoàn thành xuất sắc toàn
diện nhiệm vụ sẽ được thưởng thêm 3 triệu đồng. Mức thưởng thêm 2 triệu
đồng/nhân viên cho những chi nhánh hoàn thành tốt công việc, mức thưởng
này sẽ không tính vào tiền thưởng chung cuối năm.
Các vị trí lãnh đạo cấp cao như giám
đốc chi nhánh hoàn thành xuất sắc toàn diện được thưởng 150 triệu đồng,
phó giám đốc được thưởng 100 triệu đồng. Ngoài ra chi nhánh được thưởng
thêm 500 triệu đồng.
Đây không phải lần đầu cái tên được
đồn đoán nhiều nhất về mức thưởng Tết là Vietcombank. Năm 2014, sau khi
báo lãi “khủng” nhất trong năm, đạt gần 5.700 tỷ đồng, thì thông tin
chế độ thưởng Tết 2015 của Vietcombank thuộc loại hậu hĩnh nhất cao nhất
của ngành ngân hàng lên đến khoảng 60 - 120 triệu đồng/người lại làm
“nóng” các diễn đàn, trang mạng xã hội. Ngoài tháng lương thứ 13, mỗi
nhân viên hoàn thành chỉ tiêu sẽ được lĩnh thêm 5 tháng lương. Với chi
nhánh không hoàn thành chỉ tiêu mức thưởng Tết rơi vào khoảng 2-3 tháng
(chưa bao gồm tháng lương thứ 13). Ở các chi nhánh này, mức thưởng bình
quân của mỗi nhân viên từ 60-80 triệu đồng/người.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều nhân viên ngân hàng Vietcombank
với báo chí, thông tin các khoản thưởng năm 2016 này hiện chưa rõ. Mức
lương trung bình 18,5 triệu đồng/người là lương của các cấp cao, từ quản
lý. Tùy vào từng vị trí, chức vụ khác nhau mà lương nhân viên ngân hàng
khác nhau, do đó, thưởng Tết sẽ chênh nhau khá nhiều.
Theo các nhân viên tại Vietcombank,
mức lương nhân viên mới khoảng 7,5-8 triệu đồng/tháng. Nếu được thưởng 5
tháng lương, có thể họ sẽ nhận được khoản thưởng dao động từ trên 37
triệu đồng/người. Nhiều quan điểm cho rằng, con số về thưởng Tết chỉ ở
mức bình quân, còn thực tế phải căn cứ vào hiệu suất công việc, khả năng
đóng góp và hoàn thành nhiệm vụ của chi nhánh, nhân viên ngân hàng.
Việc thưởng 2,3 hay 5 tháng lương sẽ căn cứ vào nhiều tiêu chí khác
nhau.
Hiện tại, có thông tin cho rằng các ngân hàng như Agribank, Hdbank, MB bank, Pvcombank… chi mức thưởng Tết 2016
phổ biến là 1-3,5 tháng lương cơ bản. Tính đến thời điểm này, nếu
thưởng 5 tháng lương, Vietcombank đang là “đại gia bạo chi” nhất cho
thưởng Tết. Bản thân Vietcombank cũng đã tăng mức thưởng Tết theo các
năm, từ 2 tháng lương cơ bản (năm 2013) lên 5 tháng lương (năm 2016).
Trước đó, tại hội nghị tổng kết năm
2015 của Vietcombank, lãnh đạo ngân hàng này cho biết, lợi nhuận năm
2015 đạt 6.655 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2014 (đạt mức gần 5.700 tỷ
đồng). Năm 2016, Vietcombank sẽ phấn đấu trở thành ngân hàng trả lương
cao nhất hệ thống. Dự kiến mức lương bình quân sẽ tăng từ 18,5 triệu
đồng/tháng lên 24 triệu đồng/tháng.
Ngọc Linh (tổng hợp)
4.000 công nhân đình công suốt hơn nửa tháng để phản đối chuyện lương bổng
Chiều ngày 22.1, ông Nguyễn Văn Thắng,
Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Đồng Nai cho biết vào sáng 22.1, Đoàn
công tác liên ngành của UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Công ty
Tainan Việt Nam (đóng tại đường 4A, KCN Biên Hòa 2) để giải quyết vụ
việc 4.000 công nhân của công ty này đình công từ hơn nửa tháng nay.
Theo ông Thắng, qua làm việc, Công ty
Tainan Việt Nam đồng ý trả lương cho công nhân 14 ngày (đình công 19
ngày, nhưng trong đó có 5 ngày chủ nhật - PV) ở mức 70% ngày lương thông
thường, đồng thời đề nghị công nhân "hỗ trợ lại" 2 ngày vào các ngày
phép. Công ty này cũng đồng ý tăng mức thưởng tết, tuy nhiên vẫn giữ
nguyên mức tăng lương 400.000 đồng.
Phía công nhân vẫn không đồng ý với các điều kiện của công ty đưa tra và tiếp tục đình công.
Trước đó, từ tối ngày 2.1 công nhân
tại Công ty Tainan Việt Nam tiến hành đình công. Lý do các công nhân đưa
ra là “các công ty khác đều tăng lương cho công nhân lên đến cả triệu
đồng thì Tainan chỉ tăng 400.000 đồng. Ngoài ra, công ty còn ra quy định
những công nhân làm đủ 100 giờ trong tháng 1.2016 mới được nhận lương
tháng 13 là bất hợp lý”.
Bà Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công
đoàn cơ sở Công ty Tainan Việt Nam cho biết: “Công đoàn đã có nhiều cuộc
họp với Ban giám đốc để đòi quyền lợi cho công nhân, trong đó có đưa ra
yêu cầu tăng lương lên 13%".
Bà Thủy giải thích thêm: "Đối với tiền
lương tháng 13, công nhân nào làm việc trong tháng 1 đủ 100 giờ thì sẽ
được đủ tiền vào ngày 1.2, còn những công nhân không đủ 100 giờ thì công
ty trả chậm hơn chứ không phải là không trả. Về tiền lương, do hiện nay
công ty gặp khó khăn nên họ chỉ tăng thêm 400.000 đồng cộng thêm tiền
thâm niên.”
Lê Lâm
Manny Pacquiao chỉ trích Amir Khan vì thất hứa
Thứ Sáu, 22/01/2016 16:08
(Thethaovanhoa.vn)- Hứa
sẽ so găng trận quyền anh cuối cùng trong sự nghiệp của Manny Pacquiao
nhưng Amir Khan đã không giữ lời. Điều đó khiến võ sĩ Philippines vô
cùng tức tối.
“Tôi
đã cố gắng bàn bạc và thu xếp với Amir, nhưng rồi mọi chuyện không
thành. Có quá nhiều kẻ trung gian trong những cuộc đàm phán, quá nhiều
những người đại diện cho Amir và đó là lý do”, Pacquiao chia sẻ.Trước
đó, Pacquiao tưởng như đã có thể so găng với Amir Khan vào tháng 4 năm
nay. Chính bố của Amir Khan xác nhận trước báo chí: “Con trai tôi đồng ý
với các điều khoản. Giấy tờ đã được ký, có xác nhận của luật sư và gửi
cho Bob Arum, người đại diện cho Manny Pacquiao. Trận đấu này sẽ diễn ra
tại Mỹ, vào tháng tư năm sau”.
Đối thủ mới của Pacquiao là Timothy Bradley
Khan
và Pacquiao đã có thời gian là “đối tác” của nhau. Họ từng cùng tập
dưới sự hướng dẫn của HLV Freddie Roach tại phòng tập Wild Card. Bởi mối
quan hệ thân thiết này, Pacquiao muốn Khan là người cuối cùng anh so
găng trong sự nghiệp của mình. Sau trận đấu này, Pacquiao sẽ giải nghệ
để theo đuổi nghiệp chính trị. Pacquiao đang là hạ nghị sĩ và sắp tới sẽ
ra tranh cử một ghế thượng nghị sĩ Philippines.
Thương lượng với
Khan bất thành, Pacquiao đã mời được đối thủ mới là Timothy Bradley.
Trong quá khứ, Pacquiao và võ sĩ 32 tuổi người Mỹ từng 2 lần chạm trán
nhau. Ở lần đầu tiên diễn ra vào ngày 9/6/2012, “Pac-Man” đã thất bại
tức tưởi trước Bradley nhưng ở lần tái đấu vào ngày 12/4/2014, tay đấm
người Philippines từng giành 8 đai vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác
nhau đã thắng thuyết phục. Cuộc so găng lần 3 giữa hai tay đấm này sẽ
diễn ra vào ngày 9/4/2016. Được biết, Pacquiao sẽ bỏ túi khoảng 20 triệu
USD sau trận đấu với đối thủ người Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét