Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 227

(ĐC sưu tầm trên NET)

“Tất cả Uỷ viên Bộ Chính trị không được Trung ương giới thiệu xin rút“


VOV.VN - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết thông tin này và nhấn mạnh: “Ý thức Đảng của các đồng chí rất cao và đã có ý nguyện xin rút từ lâu”

Trả lời báo chí bên lề Đại hội XII của Đảng ngay sau khi các đại biểu Đại hội tiến hành đề cử nhân sự bổ sung vào danh sách giới thiệu bầu Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII (ngoài danh sách do BCH Trung ương khoá XI giới thiệu), chiều 24/1, ông Lê Quang Vĩnh cho biết, số dư đã vượt quá 30% theo quy định.
Những đồng chí thuộc BCH Trung ương khoá XI nếu được các đại biểu đề cử thì phải xin rút và Đại hội quyết định cho rút thì không đưa vào danh sách đề cử tại Đại hội. Còn đồng chí nào không thuộc BCH Trung ương cũ có quyền tự do nhận đề cử, ứng cử.
"tat ca uy vien bo chinh tri khong duoc trung uong gioi thieu xin rut" hinh 0
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh
Trong trường hợp danh sách do Đại hội đề cử hợp thành với danh sách do Trung ương giới thiệu có tổng số dư vượt quá 30% thì sẽ hình thành danh sách các đồng chí mới được đề cử để Đại hội bỏ phiếu kín, kiểm phiếu ngay tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ tối đa 30%.
“Ví dụ BCH Trung ương giới thiệu số dư 10% thì còn 20% để Đại hội đề cử, ứng cử. Với 180 Uỷ viên Trung ương chính thức thì 20% là 36 đồng chí. Nếu danh sách 300 thì cũng chỉ chọn 36 hợp vào danh sách do BCH Trung ương XI giới thiệu để hình thành danh sách bầu cử”, ông Lê Quang Vĩnh nói.
Sau khi hình thành danh sách bầu cử chính thức thì Đại hội sẽ bầu danh sách Uỷ viên chính thức và Uỷ viên dự khuyết riêng để dễ cho đại biểu thể hiện chính kiến của mình.
Ông Lê Quang Vĩnh cũng cho rằng các đồng chí như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được đại biểu đề cử là bình thường, là quyền của đại biểu.
“Tuy nhiên Ban chấp hành Trung ương khoá XI ra quyết định khá khó khăn là đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên 65 tuổi thì nhìn chung phải nghỉ hết, trừ “trường hợp đặc biệt”; các đồng chí Uỷ viên Trung ương trên 60 cũng phải nghỉ, trừ 4 “trường hợp đặc biệt” được Trung ương giới thiệu ra Đại hội”, Phó Chánh Văn phòng Trung ương cho biết.
Theo Quy chế thì những đồng chí là Uỷ viên BCH Trung ương khoá XI như các đồng chí nêu trên không được nhận đề cử mà phải xin rút. Đại hội sẽ bỏ phiếu quyết định có cho rút hay không. Việc này sẽ được tiến hành vào ngày mai (25/1).
Trả lời câu hỏi tại Đoàn hôm nay có đồng chí nào được giới thiệu xin rút chưa, ông Lê Quang Vĩnh khẳng định: “Tất cả các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được Trung ương giới thiệu đã rút hết. Vì ý thức Đảng của các đồng chí ấy rất cao và các đồng chí bày tỏ ý nguyện từ lâu rồi (từ Hội nghị Trung ương). Còn cho rút hay không do Đại hội quyết định”./.


Ngọc Thành/VOV.VN

Tắc đường 10 km vì đoàn xe lên Sa Pa ngắm tuyết


  • 4.9k


  • 4
Lượng khách du lịch đổ xô lên Sa Pa (Lào Cai) ngắm tuyết quá đông rồi trở về khiến nhiều đoạn đường ở thị trấn ùn tắc nghiêm trọng.
Tắc đường 10 km vì đoàn xe lên Sa Pa ngắm tuyết
Chiều 24/1, tuyến đường huyết mạch nối thị trấn Sa Pa (Lào Cai) với quốc lộ 4D bị ùn tắc nghiêm trọng.
Tắc đường 10 km vì đoàn xe lên Sa Pa ngắm tuyết
Ông Hoàng Văn Sơn, Phó trưởng công an thị trấn Sa Pa cho biết, do quá nhiều khách du lịch đổ xô lên ngắm tuyết rơi, nhiều người vội về để kịp làm việc vào thứ 2 nên xảy ra tình trạng ùn tắc.
Tắc đường 10 km vì đoàn xe lên Sa Pa ngắm tuyết
"Đoàn xe kéo dài hơn 10 km, kể cả đợt tuyết mạnh nhất năm 2013 cũng không ùn dài như vậy. Chúng tôi đã cử các chiến sĩ tới phân luồng tại những nút giao thông quan trọng", ông Sơn nói thêm.
Tắc đường 10 km vì đoàn xe lên Sa Pa ngắm tuyết
Tài xế Hùng chán nản khi di chuyển hơn một giờ đồng hồ mới được 2 km. "Tôi phải về Hà Nội để mai còn đi làm. Tình hình này có lẽ rạng sáng ngày mai mới về tới nhà mất", anh nói.
Tắc đường 10 km vì đoàn xe lên Sa Pa ngắm tuyết
Các con đường trong thị trấn như Thạch Sơn, Điện Biên Phủ... gần như kẹt cứng. Dòng xe di chuyển chậm khiến giao thông ùn ứ, trì trệ.
Tắc đường 10 km vì đoàn xe lên Sa Pa ngắm tuyết
Cảnh sát bất lực đứng dưới mưa.
Tắc đường 10 km vì đoàn xe lên Sa Pa ngắm tuyết
Đôi khi họ phải nhắc nhở những tài xế lấn làn, chen đi trước.
 

Lê Hiếu - Phan Anh


Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết


    Chỉ trong ngày 24/1, nhiều ha rau su su, cải, su hào.. của người dân Lào Cai bị "huỷ diệt" sau những cơn mưa tuyết.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Sau trận mưa tuyết rạng sáng ngày 24/1, nhiều xã và thị trấn của Sa Pa (Lào Cai) chìm trong màu trắng. Đến chiều cùng ngày, các xã Lao Chải, Cát Cát, Tả Van và trung tâm huyện tuyết vẫn rơi.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Nhiều vườn rau, củ quả của người dân chịu ảnh hưởng nặng nề. Cánh đồng ươm giống rau tại xã Lao Chải bị vùi trong tuyết dù đã được che bạt.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Người dân tại xã Lao Chải, tổ 7 A (thị trấn Sa Pa) đang đi cắt rau để đem ra chợ bán, sở dĩ họ phải cắt sớm vì nếu ngày mai tuyết rơi dày, toàn bộ số rau này sẽ bị bầm dập, hư hỏng hoàn toàn.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Tuyết phủ trắng nhiều cánh đồng mới ươm giống. Theo nhiều người dân, đợt mưa tuyết này mạnh hơn năm 2013.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Một cánh đồng rau su su, bắp cải... tại thị trấn Sa Pa.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Bà Đào Thị Bình (tổ 7A, thị trấn Sa Pa) có 1 ha hoa màu, tất cả không tránh khỏi diễn biến xấu của thời tiết. "Tôi phải tranh thủ đi cắt rau mang ra chợ bán, chứ để thêm ngày nữa là hỏng hết", bà nói.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Tuyết đọng lại trên từng ngọn rau khiến chúng bị bầm dập từ ngọn tới gốc. Mưa tuyết làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của nhiều hộ dân.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Không thể nhận ra đây từng là một vựa rau trù phú, cung cấp rau cho toàn Sa Pa. Những luống rau cải, su su... tại tổ 7B, thị trấn Sa Pa từ màu xanh biến thành màu trắng.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Nhiều người phải mặc áo mưa, bất chấp mưa tuyết nặng hạt để đi cắt rau.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Những chiếc quang gánh được đem đi để vận chuyển rau cũng biến thành màu trắng. Hầu hết các khu vực trồng rau nằm sát các sườn đồi, hứng mưa gió nên tuyết  rơi càng nhiều.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Hiện tại giá các loại rau biến động nhẹ so với ngày thường, giá mỗi loại tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Riêng rau cải giữ nguyên giá 10.000 đồng/kg, do nguồn cung phong phú hơn.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Chị Nguyễn Thị Thiều tất bật gánh hàng rau ra chợ bán, nhà có 1 ha các loại rau, nhưng đều bị hỏng hết, do tuyết vùi lấp.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    "Tết năm nay lại đói rồi chú ạ", chị Thiều than.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Cách đó không xa, chị Lò A Mưỡng (Lao Chải, Sa Pa) đang cắt những bó rau cải để dự trữ cho các ngày tiếp theo. "Nhà chỉ trồng mấy luống rau nhưng bị hỏng hết, tiền không có lấy đâu ra mua ở chợ", chị Mưỡng nói.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Sau khi cắt rau xong, nhiều người vội vã chở đến chợ trung tâm Sa Pa để đổ hàng.
    Nông dân thiệt hại tiền tỷ sau mưa tuyết
    Không chỉ có rau, củ quả bị hư hỏng, nhiều gốc đào lâu năm cũng bị tuyết vùi lấp. Mưa tuyết làm bầm dập hết hoa nụ của hàng loạt cây đào.
    Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Kinh tế Sa Pa cho biết: Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn huyện đã có 105 ha rau màu, 67 ha Atiso bị ảnh hưởng do mưa tuyết. Ngoài ra, đến thời điểm này đã có 5 con nghé chết do người dân chưa kịp sơ tán đi tránh rét. Ước tính, đến thời điểm này, mưa tuyết đã khiến sản xuất nông nghiệp Sa Pa thiệt hại ước tính hơn 2,3 tỷ đồng.
    Trong khi đó, theo cơ quan khí tượng, đêm 24, ngày 25/1 tuyết vẫn còn khả năng rơi ở vùng núi cao phía Bắc do nhiệt độ duy trì ở mức thấp. Đây được coi là đợt rét có ngưỡng nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong hơn 30 năm qua.

    Người vô gia cư co ro trong đêm rét kỷ lục


    Người dân Sa Pa vất vả lùa trâu đi tránh rét

    Lê Hiếu

    Hà Nội rét nhất trong 40 năm qua

    Mức nhiệt 5,4 độ C ở Hà Đông sáng nay là thấp nhất từ năm 1977 tới nay, Ba Vì cũng chưa bao giờ có tuyết kéo dài như vậy', ông Lê Thanh Hải đánh giá.


     
    - Ông đánh giá thế nào về đợt rét này?
    - So với trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại mùa đông 2015-2016 đến hơi muộn. Bình thường đợt rét nhất mùa đông rơi vào cuối tháng 12, sau Noel, nhưng nay phải đến cuối tháng 1 mới có.
    Về mức độ, đợt rét này thực sự khốc liệt với hàng loạt kỷ lục được ghi nhận. Nhiệt độ Hà Đông (Hà Nội) lúc 9h sáng 24/1 xuống 5,4 độ C, thấp nhất từ năm 1977 tới nay. Lần đầu tiên đỉnh núi Ba Vì, cách trung tâm thủ đô 60 km, có tuyết rơi kéo dài.
    Lần đầu tiên trạm đo khí tượng Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ xuống -3,6 độ C; trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chưa khi nào ghi nhận mức nhiệt -4,4 độ C như 13h trưa nay. Tuyết rơi, băng giá xuất hiện khá dày ở hầu khắp các điểm cao.
    Năm 2008 miền Bắc trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài 38 ngày từ 13/1 đến 20/2, băng tuyết cũng xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) khi nhiệt độ chỉ còn -2 và -3 độ C. Nhưng Hà Nội khi ấy nền nhiệt vẫn cao hơn bây giờ, đạt 6,7 độ C.
    ha-noi-ret-nhat-trong-40-nam-qua
    Tuyết rơi dày ở xã vùng biên Y Tý (Bát Xát, Lào Cai). Ảnh: Hoàng Phương
    - Vì sao miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại rét khốc liệt như vậy?
    - Không khí lạnh ở vùng trung tâm Siberia (Nga) tràn qua Trung Quốc đã gây ra đợt rét kỷ lục trong 30 năm qua ở nước này, nhiệt độ thấp nhất xuống gần -48 độ C, phần lớn diện tích đất nước bị băng giá bao phủ. Khi tràn qua Việt Nam, không khí lạnh đã giảm cường độ do quãng đường di chuyển xa nhưng vẫn gây ra đợt rét khốc liệt ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
    Cũng phải nói thêm, ngày 31/1/1977, nhiệt độ Hà Nội từng xuống 5,4 độ C, các tỉnh miền núi chắc chắn thấp hơn nữa. Nhưng thời đó không có các thiết bị công nghệ để ghi lại hình ảnh, các trạm đo khí tượng cũng không nhiều như bây giờ để ghi nhận mức nhiệt cụ thể, từ đó có sự đối chiếu chính xác.
    - Khả năng băng giá, tuyết rơi những ngày tới thế nào và từ nay đến hết mùa đông còn có bao nhiêu đợt rét đậm, rét hại nữa?
    - Mức nhiệt 5,4 độ ở Hà Nội, -4,4 độ ở Mẫu Sơn chỉ duy trì hết đêm nay, tuyết cũng chỉ hết đêm nay là dứt. Từ mai nhiệt độ nhích lên, nhưng chậm và nhìn chung 2-3 ngày tới miền Bắc vẫn trong ngưỡng rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống), băng giá duy trì. Đến ngày 28-29/1, nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) và cuối tuần sau thì chỉ còn rét.
    Dự báo trong tháng 2 còn 2-3 đợt rét đậm, rét hại nữa, nhưng khả năng lặp lại như đợt kỷ lục này rất ít.
    - Đầu mùa cơ quan khí tượng dự báo do ảnh hưởng của El Nino, đông 2015-2016 sẽ ấm áp, nhưng đợt rét này lại khốc liệt. Ông lý giải thế nào về điều này?
    - Do tác động của biến đổi khí hậu và gần nhất là El Nino, thời tiết có những thay đổi cực đoan, bất thường, lúc thì cực nóng, lúc lại cực lạnh. Thực tế, chúng ta đã trải qua mùa hè 2015 quá nóng, nền nhiệt từ khi lập đông đến giữa tháng 1/2016 đều cao hơn so với trung bình nhiều năm.
    Chỉ đến những ngày cuối tháng 1, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Giả sử mức nhiệt này duy trì hết cả tháng thì trung bình nhiệt độ trong tháng 1/2016 vẫn bằng hoặc cao hơn so với nhiều năm. Vì thế, nói mùa đông 2015-2016 ấm là chính xác.
    Do ảnh hưởng của El Nino, hè năm 2015 cũng ghi nhận nhiều bất thường, Hà Nội nóng nhất trong hơn 40 năm với mức nhiệt cao nhất đạt 40,3 độ C; nhiều nơi ở miền Trung lên xấp xỉ 43 độ C. Vậy nhưng vào ngày 6/7 Sa Pa lại rét 12,7 độ C, các điểm cao khác cũng rất lạnh, như Sìn Hồ (Lai Châu) 16,5 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Pha Đin (Sơn La) 17,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 20 độ C. Điều này cho thấy thời tiết ngày càng bất thường, biến đổi theo hướng cực đoan.
    Theo Hồng Khánh - VnExpress

    Lộ diện sát thủ gây thảm án nhà đại gia Tiền Giang


    Tên sát thủ đã đột nhập vào nhà đại gia Tiền Giang và gây thảm án kinh hoàng.

    Nguồn tin của Người Đưa Tin, tối ngày 24/1 xác nhận, cơ quan điều tra đã truy xuất từ camera an ninh trong biệt thự của đại gia Tiền Giang và phát hiện sát thủ đã đột nhập vào gây thảm án.
    Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường và truy tìm các chứng cứ để trưng cầu giám định khoa học hình sự.
    Cẩn thận trong việc bảo vệ an ninh cho gia đình, chủ căn biệt thự đã cho lắp nhiều camare và tung tích của sát thủ đã bị ghi hình. 
    Một trong những căn cứ quan trọng mà phía Cơ quan điều qua tiếp cận là dữ liệu của hệ thống camera an ninh được đại gia cơ sở sản xuất kinh doanh Hữu Khánh lắp đặt để bảo vệ ngôi biệt thự cũng như gia đình của ông.
    Và sát thủ khi đột nhập vào ngôi biệt thự của đại gia Tiền Giang (số 113, quốc lộ 1A, phường 2, gần cầu Cai Lậy) khủng nhất của vùng đất Cai Lậy (Tiền Giang) gây nên thảm án, giết chết vợ chồng ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) trong phòng ngủ tại lầu 2 đã không thể ngờ camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của gã. Từ đây chân dung của sát thủ đang được cơ quan điều tra kết nối cùng với xâu chuỗi các chứng cứ để lại hiện trường để khoanh vùng, truy tìm tung tích kẻ thủ ác. Song, theo nguồn tin của Người Đưa Tin, danh tính hung thủ tạm thời không được tiết lộ.
    Được biết khi tiến hành xây dựng ngôi biệt thự cao ba tầng trong khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông, vị đại gia này đã có suy nghĩ đến việc bảo vệ an ninh của gia đình và đã cho lắp camera an ninh khắp nơi. Song, số phận đã không thể thay đổi khi sát thủ đã đột nhập từ bên ngoài vào và gây nên thảm án, sát hại vợ chồng ông Đấu bằng vết cắt sâu trên cổ, cùng nhiều vết đâm trên người tại phòng ngủ tầng 2. Từ việc đồ vật bị xáo trộn tại hiện trường vụ án cho thấy, mối hoài nghi về một vụ giết người để cướp tài sản khi trước đó, gia đình vị đại gia này, theo nguồn tin cho biết, đã trúng nhiều tờ vé số độc đắc.
    Anh Lương Văn Triêm, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cà phê Hữu Khánh, con ruột của vợ chồng nạn nhân Lương Văn Đấu cho phóng viên Người Đưa Tin biết, thi thể của ba, mẹ anh đã được cơ quan công an khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
    Vụ thảm án nhà đại gia Tiền Giang đã gây xáo động vùng đất Cai Lây và những khu vực dân cư sống lân cận. Theo thông tin từ những dân sống xung quanh khu biệt thự của vị đại gia cho biết, cơ sở rang xay cà phê Hữu Khánh là một trong những cơ sở lớn nhất thị xã Cai Lậy, căn biệt thự này vừa được xây dựng cách đây không lâu. Điều đáng lưu ý là chủ nhân ngôi biệt thự này cũng it giao du với những người dân địa phương. Nên phần lớn họ ít biết về thân thế của gia chủ.
    "Hằng ngày ra vào gặp nhau chúng tôi chúng chào hỏi bình thường", một người phụ nữ sống cạnh ngôi biệt thự cho biết. Hai ông bà Đấu thường dậy sớm để đưa cháu đi học, rồi thường chăm sóc cây kiểng trước nhà như mọi ngày. Chị có nghe, buổi sáng (khi vụ thảm án được phát hiện), ông bà chủ còn hẹn hàng xóm xung quanh hẹn nhau cắt lá mai đón tết song không thấy ông bà Đẩu đâu? Trong khi cửa căn biệt thự vẫn đóng. Những láng giềng nghĩ rằng là ngày chủ nhật nên ông Đấu không đưa cháu đi học, nên mở cửa muộn thôi. Tuy nhiên thấy cửa đóng lâu quá, sinh nghi nên đã đến hỏi thăm người cháu ông Đấu sống gần đấy và anh này dùng chìa khóa riêng để mở cửa cổng ngôi biệt thự để vào thì phát hiện vụ thảm án trên.
    Theo Người Đưa Tin


    Chủ tịch nước, Thủ tướng được giới thiệu tái cử


      Hơn 60 người ngoài danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu đã được các đoàn đề cử chiều nay, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
      Chủ tịch nước, Thủ tướng được giới thiệu tái cử
      Các đại biểu tại Đại hội XII. Ảnh: Hoàng Hà.
      Chiều 24/1, các trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
      Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương xác nhận với báo chí về thông tin nhiều ủy viên Bộ Chính trị đã xin rút tại Hội nghị Trung ương 14 được đề cử tại đoàn để tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trong danh sách này có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, ông Lê Thanh Hải, ông Tô Huy Rứa, ông Phạm Quang Nghị...
      Theo ông Hoàng, hơn 60 người được đề cử ngoài danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu. Trong đó, gần một nửa là thành viên Ban chấp hành cũ. Nhiều người quá tuổi theo quy định và có cả người không tham dự đại hội.
      Phó ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, không có nhân sự nào tự ứng cử.
      Chủ tịch nước, Thủ tướng được giới thiệu tái cử
      Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương trả lời báo chí. Ảnh: Hoàng Hà.
      Trước đó, Ban chấp hành trung ương khóa XI đã giới thiệu 221 ứng viên vào Ban chấp hành trung ương khóa XII. Trong đó có 5 trường hợp nhân sự tái cử đặc biệt, bao gồm 1 trường hợp dự kiến tái cử Bộ Chính trị là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 4 trường hợp khác là các ông Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Quốc phòng, Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Công an, Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ và Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội.
      Ngày 25/1, Đoàn chủ tịch sẽ thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Các đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có) để đoàn chủ tịch xem xét.
      Buổi chiều, đoàn chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút.
      Trả lời câu hỏi của Zing.vn về trường hợp những đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị vừa được các đoàn giới thiệu nhưng đã xin rút tại Hội nghị trung ương 14, ông Lê Quang Vĩnh, Phó văn phòng Trung ương Đảng, bày tỏ sự tin tưởng Đại hội XII sẽ cho các đồng chí này rút. Trong trường hợp Đại hội không cho các đồng chí rút thì đưa vào danh sách theo đúng quy định, đưa ra bầu.

      3 ứng viên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

      Phương Loan - Minh Quang

      Trộm xe ô tô công vụ bỏ trốn lao vào trạm thu phí


      Lợi dụng tổ công tác vào trong trụ sở, đối tượng phá cửa xe công vụ nổ máy và bỏ chạy trên xa lộ Hà Nội nhưng tông vào trạm 5 thu phí cầu Đồng Nai.

      Ngày 24/1, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (PC67), Tổ xử lý tai nạn - Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ trộm táo tợn xảy ra tại Đội CSGT Rạch Chiếc.
      trom xe o to cong vu bo tron lao vao tram thu phi hinh 0
      Xe công vụ bị hư hỏng nặng sau khi bị đối tượng trộm tông vào trạm thu phí
      Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, một đơn vị thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS-CATP (PC67) đến Đội CSGT Rạch Chiếc công tác. Tổ công tác dừng chiếc xe ô tô công vụ 4 chỗ biển số 50A-001.68 ở lề đường trên xa lộ Hà Nội (thuộc phường Tân Phú, quận 9) rồi vào Đội.
      Khi Tổ công tác đang ở bên trong Đội thì phía bên ngoài, một đối tượng lảng vảng bên chiếc xe công vụ. Một người dân phát hiện vụ việc khả nghi trên đã vào báo với trực ban của Đội CSGT Rạch Chiếc. Bất ngờ đối tượng chui vào trong xe nổ máy, đạp ga và lao thẳng về hướng Đồng Nai.
      Lúc này, CSGT phát hiện mất xe nên nhanh chóng lên xe mô tô công vụ đuổi theo. Đối tượng chạy xe với tốc độ cao trên xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1. Khi đến khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai, đối tượng loạng choạng tay lái và tông vào tiểu đảo phía trước trạm thu phí khiến bánh trước của xe công vụ bị nổ.
      Không bỏ cuộc, đối tượng tiếp tục lùi xe bỏ chạy và lao xe vào đầu cầu vượt ngã ba Vũng Tàu. Các tổ CSGT đã truy đuổi và khống chế được đối tượng đưa về Công an phường tân Phú, quận 9, TP Hồ chí Minh làm rõ. 
      Công an quận 9 đang làm rõ lai lịch và động cơ trộm xe công vụ của đối tượng trên./.
      Theo M.Đức/Công an Nhân dân

      Hari Won ghét trở về Việt Nam hay gây sốc chạy show?

      An Hạ |
      Hari Won ghét trở về Việt Nam hay gây sốc chạy show?

      Hari Won đính chính phát ngôn gây hiểu lầm "Tôi ghét quay trở lại Việt Nam" và hy vọng sau Tết sẽ gặp nhiều chuyện vui hơn.



      Hari Won đính chính phát ngôn gây hiểu lầm "Tôi ghét quay trở lại Việt Nam" và hy vọng sau Tết sẽ gặp nhiều chuyện vui hơn.
      Sau khi thẳng thắn công khai chia sẻ về mối tình tan vỡ của mình với rapper Tiến Đạt, Hari Won đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực từ phía dư luận. Gác lại tất cả, cô nàng đã quyết định tạm dừng công việc để về Hàn Quốc nghỉ ngơi và tĩnh tâm.
      Tại quê nhà cách đây ít ngày, Hari đã cập nhập trạng thái của mình trên trang cá nhân bằng tiếng Hàn để chia sẻ với người thân và bạn bè.
      Tuy nhiên, một lần nữa nữ diễn viên lại gặp rắc rỗi với status này khi câu nói của cô được thông ngôn sang tiếng Việt không hoàn toàn chính xác.
      Cụ thể, Hari cho biết mối quan hệ với Tiến Đạt đã gặp trục trặc gần một năm nay. Dù đã cố gắng hết sức nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau.
      Tuy nhiên, cô vẫn rất lạc quan chúc người yêu hạnh phúc và sẽ tìm được một cô gái tốt. Có lẽ do chuyện tình cảm gặp khó khăn trong một thời gian dài, Hariwon nhất thời chưa muốn trở lại Việt Nam.
      Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như ý câu cuối "Tự nhiên không muốn quay về Việt Nam" của Hariwon không bị cộng đồng mạng dịch nhầm thành "Tôi ghét phải trở về Việt Nam".
      Để tránh bị hiểu lầm và khiến các fan buồn, mới đây, Hari đã đính chính lại trên trang cá nhân về câu nói của mình.
      Cô viết: "'Hôm nay có báo viết về nội dung status của Hari Won. Dịch đều đúng ngoài câu cuối. Ý mình ở đây là tự nhiên không muốn quay về Việt Nam chứ không phải ghét này nọ".
      Nữ diễn viên cũng giải thích lý do không muốn quay lại Việt Nam trong thời gian này, bởi cô đã gặp phải nhiều chuyện buồn, và bản thân lại rất sợ phải đối mặt thêm với những dị nghị và phán xét khác:
      "Bình thường các bạn cũng gặp chuyện buồn các bạn cũng hay nói là không muốn quay về, thì Hari Won cũng là cảm giác đó thôi..."
      Hari không quên nhắn nhủ mọi người rằng "lần sau dịch thì nên cẩn thận hơn. Không thì sẽ có người bị thiệt thòi".
      Đồng thời, cô nằng cũng thừa nhận, bản thân là người không thích giải thích nhiều khi bản thân mình không có lỗi, không sợ dư luận vì cô không làm gì sai.
      Dù lên tiếng đính chính ngay sau đó, nhưng không thể phủ nhận, chỉ bằng một câu nói ghét trở lại Việt Nam, Hari lại thêm lần nữa gây bão dư luận.
      Có thể thấy, vào thời điểm mà chuyện chia tay tay giữa cô và Tiến Đạt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì mỗi đường đi, nước bước của bất cứ ai trong cả 2 đều có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh cãi.
      Không biết Hari có thật sự vô tình khi viết ra những câu chữ dễ gây hiểu lầm hay không, chỉ biết với cách nói này, rồi cả lời giải thích mới đây, cô nàng đã khiến người ta không ngừng chú ý đến mình.
      Bởi thế, đã có nhiều ý kiến đồn đoán cho rằng, phải chăng Hari đang muốn dựa vào scandal tình cảm lần này để tiếp tục có những bước thăng tiến trong sự nghiệp đồng thời đánh bóng tên tuổi.
      Hình ảnh Hari tươi cười hết cỡ khi xuất hiện trong hậu trường "Hội ngộ danh hài" mới được đăng tải trái ngược hoàn toàn với những cảm xúc buồn rầu, chán nản được cô chia sẻ trên trang cá nhân càng khiến người ta thêm phần khẳng định vào nghi vấn này.
      theo Báo Đất Việt

      TP HCM tạm dừng tất cả các công trình đào đường trong dịp Tết

      Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, sẽ tạm ngưng thi công, trả lại nguyên trạng mặt đường tại tất cả các công trình đào đường trên địa bàn từ ngày 27/1 - 15/2, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

      Đào đường dịp cuối năm trên đường Đỗ Xuân Hợp (Q.9, TP HCM) gây khó khăn cho việc đi lại và buôn bán của người dân - Ảnh: Đức Phú
      Để thuận lợi cho nhân dân đón Tết Bính Thân năm 2016 và tham gia các lễ hội đón xuân tại khu vực trung tâm thành phố (đường Nguyễn Huệ, công viên 23/9, công viên Tao Đàn,...), Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa khuyến cáo người điều khiển phương tiện lựa chọn vị trí đỗ xe ô tô, xe 2 bánh tại một số khu vực.
      Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức các bãi giữ xe ở 25 tuyến đường trung tâm thành phố như Hàm Nghi, Pasteur, Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn, Hàn Thuyên, Alexandre de Rhodes… với tổng số chỗ cho 1.380 xe ô tô và 3.900 xe máy.
      Cùng với đó, các tòa nhà có bố trí tầng hầm để xe trên địa bàn quận 1 bao gồm Kumho Asianna Plaza, tòa nhà 70 Tôn Đức Thắng, 34 Tôn Đức Thắng, khu phức hợp Eden, số 22 - 36 Nguyễn Huệ, 57 - 69F Đồng Khởi, số 5 Công trường Mê Linh, 45 Ngô Đức Kế, 3C Tôn Đức Thắng, cao ốc Sài Gòn Center tại số 65 Lê Lợi, số 1 - 1A - 2 Tôn Đức Thắng, 35 Tôn Đức Thắng, 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, cao ốc Sunwah tại số 115 Nguyễn Huệ, bãi đậu xe ô tô phục vụ Lễ hội đường Nguyễn Huệ.
      Liên quan đến vấn đề tổ chức các điểm vui chơi giải trí của người dân, Sở Giao thông Vận tải vừa trình UBND TP thành phố kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân và Chợ hoa Tết Bính Thân 2016.
      Theo đó, Hội hoa xuân được tổ chức tại công viên Tao Đàn, dự kiến diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 3/2 - 14/2. Như mọi năm, hội hoa xuân sẽ triển lãm nét độc đáo của ngành cây xanh, hoa kiểng, phục vụ, thu hút nhân dân và khách du lịch đến tham quan thưởng ngoạn, thông qua đó quảng bá hình ảnh về đất nước, con người TP Hồ Chí Minh.
      Còn Chợ hoa Tết cấp thành phố dự kiến sẽ được tổ chức tại 3 công viên là 23 tháng 9, Gia Định và Lê Văn Tám. Ngoài ra, nhằm phục vụ cho nhu cầu mua bán các mặt hàng hoa kiểng vào dịp Tết 2016, Sở Giao thông vận tải đã trình UBND thành phố cho phép tổ chức Chợ hoa Tết tại 128 điểm thuộc địa bàn 21 quận - huyện, bắt đầu từ ngày 1/2 - 7/2.
      Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, kinh doanh và vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Sở Giao thông vận tải cho biết, sẽ tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường để lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn trong thời gian kể từ ngày 27/1 - 15/2.
      Chủ đầu tư tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường kể từ ngày 27/1 đến trước ngày 1/2.
      Ngoài ra, UBND thành phố cũng vừa phê duyệt dự toán kinh phí 135 triệu đồng để hỗ trợ 1.000 tập vé xe buýt cho công nhân tại các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn không có điều kiện về quê vui Tết Bính Thân 2016 để tham quan Hội hoa xuân.
      Theo Nam Đàn/Chinhphu.vn


      Ông Assad không ngồi yên để Nga sắp đặt?

      Hải Ngọc |
      Ông Assad không ngồi yên để Nga sắp đặt?

      Điện Kremlin hôm 22-1 bác tin đặc sứ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức vào năm ngoái.

      Hãng tin Tass dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov: “Không, điều đó không đúng”.
      Trước đó, báo The Financial Times trích các nguồn tin tình báo phương Tây nói giám đốc cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga, tướng Igor Sergun, đã đến Damascus hồi cuối năm 2015, mang theo thông điệp của ông Putin: Điện Kremlin tin rằng đã đến lúc ông Assad từ chức.
      Sứ mệnh của tướng Sergun được thực hiện chỉ vài tuần trước khi ông qua đời vào ngày 3-1 vừa qua. Tuy nhiên, ông Assad bác bỏ một cách giận dữ và nói thẳng thừng với ông Sergun rằng Nga sẽ chẳng có tương lai nào ở Syria trừ khi ông vẫn làm tổng thống.
      Tướng Sergun qua đời vài tuần sau khi tới Damascus. Ảnh: Photoshot
      Tướng Sergun qua đời vài tuần sau khi tới Damascus. Ảnh: Photoshot
      Ông Assad cũng không phải là tay mơ. Khi bắt tay với Moscow, tổng thống Syria sử dụng chiến lược để các cường quốc chế ngự lẫn nhau.
      Trong trường hợp này, lá bài chủ của ông Assad chính là Iran. Nhiều tháng nay, Nga luôn lo lắng trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Tehran trong khu vực.
      Ngoài ra, ông Assad luôn để mắt dè chừng và nhổ bỏ bất cứ nhân vật trong nước nào có khả năng thế chỗ mình. Sự biến mất của ông Abdel Aziz al-Khair, một tiếng nói chống đối trong chính cộng đồng người Alawite mà ông Assad là thành viên, là ví dụ điển hình.
      Ông Joshua Landis, chuyên gia về Syria của Trường ĐH Oklahoma (Mỹ), cho hay ông Khair từng đến Moscow năm 2012 rồi bay tiếp tới Bắc Kinh.
      Kết quả, vừa về tới sân bay ở Damascus, ông này đã bị nhân viên an ninh đưa đi mất dạng. “Đó là dấu hiệu cho thấy ông Assad sẽ không để Nga chọn tổng thống tiếp theo cho Syria” – ông Landis nhấn mạnh.
      Theo nhiều quan chức tình báo cấp cao của phương Tây, sự can thiệp quân sự của Nga vào Syria đã đến giới hạn và ông Putin bắt đầu tính đến chế độ Damascus.
      Nhiều chuyên gia đối ngoại lưu ý mục đích chính của chiến dịch của Nga ở Syria là củng cố vị thế trên trường quốc tế.
      Ông Dmitri Trenin, người đứng đầu Trung tâm Carnegie Moscow, nói rõ: “Với ông Putin, Nga can thiệp vào Syria không phải để giữ quyền lực cho ông Assad.
      Nga muốn cho người Mỹ thấy vai trò then chốt của Nga trong việc bình ổn xung đột. Tuy nhiên, làm một cuộc đảo chính ở Syria lúc này có vẻ không chín chắn”.
      Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi năm 2015 ở điện Kremlin. Ảnh: Reuters
      Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi năm 2015 ở điện Kremlin. Ảnh: Reuters
      Số phận của ông Assad là một trong những bất đồng chính của bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào về Syria.
      Cuộc đàm phán tiếp theo tại Geneva – Thụy Sĩ chưa chắc diễn ra vào đúng ngày 25-1 như kế hoạch, một phần vì tranh cãi quanh chuyện ai sẽ đại diện phe đối lập Syria để tham gia.
      Trong khi chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng có mặt ở Geneva thì nhóm đối lập do Ả Rập Saudi hôm 22-1 tuyên bố không đàm phán – kể cả thảo luận trực tiếp với Damascus – cho đến khi Nga dừng không kích.
      Nhóm này mang tên Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC), được thành lập sau cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi hồi tháng trước và quy tụ các nhóm chính trị lẫn vũ trang chống ông Assad.
      Nga xem HNC là cách mà Ả Rập Saudi dùng để quyết định ai đại diện phe đối lập Syria. HNC cũng phản đối ý định của Nga về việc cho lực lượng người Kurd ở Syria tham gia phái đoàn đối lập Syria.
      
Cảnh hoang tàn ở Douma - Syria vào đầu tháng 1-2016. Ảnh: Telegraph
      Cảnh hoang tàn ở Douma - Syria vào đầu tháng 1-2016. Ảnh: Telegraph
      theo Người lao động

      Bờ Đông nước Mỹ chìm trong bão tuyết

      Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)Cập nhật 16:30 ngày 24/01/2016

      VTV.vn - Khoảng 85 triệu người dân ở khu vực bờ Đông nước Mỹ vẫn đang chìm trong tuyết và phải đối phó với những hậu quả khắc nghiệt do cơn bão tuyết gây ra.

      Theo ghi nhận của phóng viên Trường Sơn từ thủ đô Washington DC - nơi tâm bão đi qua, mức báo động đỏ vẫn đang được duy trì và người dân được khuyến cáo sẽ còn phải ở trong nhà 2 ngày tới. Giao thông công cộng vẫn đang ngừng hoạt động.
      Tại các bang bở Đông chịu ảnh hưởng của bão tuyết, sang ngày thứ hai bão đổ bộ, số người chết tăng mạnh so với ngày đầu. Đến nay, đã có ít nhất 19 người tại 5 bang thiệt mạng. 11 bang ở bờ Đông công bố tình trạng khẩn cấp. Khoảng 9.000 chuyến bay bị hủy bỏ trong các ngày từ thứ 6 đến Chủ nhật. Hơn 200.000 hộ gia đình ở 13 bang tại bờ Đông đã bị mất điện. Riêng tại bang Virginia, trong ngày đầu bão đổ bộ, ít nhất 1.000 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra.
      New York ban hành lệnh cấm di chuyển trong thành phố. Thành phố Baltimore cũng cấm tất cả các loại xe ra đường, trừ xe làm nhiệm vụ khẩn cấp, ít nhất là đến sáng ngày 24/1. Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng ở các bang miền Đông cũng bị đóng cửa.
      Tuyết phủ đầy đường làm cản trở giao thông nhưng lần này, tại Washington DC và một số thành phố khác, các xe cào tuyết và rải muối đã không hoạt động thường xuyên trên khắp các tuyến đường. Chính quyền thành phố Washington DC cho biết, dù các lực lượng vẫn đang ứng trực xử lý các tình huống khẩn cấp nhưng không thể xử lý hết mọi tình huống.
      12h ngày 24/1 (giờ Hà Nội), tức nửa đêm giờ bờ Đông của Mỹ, tuyết đã ngừng rơi tại thủ đô Washington DC, New York và một loạt bang bờ Đông nước Mỹ. Giờ là lúc chính quyền các địa phương đối mặt với nỗi lo lũ lụt và dọn dẹp thành phố. Chính quyền thành phố Washington DC thông báo, việc dọn tuyết sẽ được thực hiện khi bão tuyết đã đi qua và công việc này sẽ kéo dài trong cả tuần tới.

      Thủ tướng Dũng 'được đề cử nhiều nhất'

      • 4 giờ trước
      Đại hội 12Thủ tướng VN ông Nguyễn Tấn Dũng nhận được đề cử bổ sung nhiều nhất tại Đại hội 12, theo truyền thông Việt Nam.
      Đương kim Thủ tướng Việt Nam được 'đề cử nhiều nhất' tại Đại hội 12 trong số hàng chục trường hợp được giới thiệu nằm ngoài 'danh sách đã chốt' của Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo truyền thông trong nước.
      Hôm 24/01/2016, tờ Vietnamnet.vn đưa tin kèm dẫn lời của ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương của ĐCSVN, cho biết:
      "Trong số các nhân sự được giới thiệu, đề cử thêm, có khá nhiều người trong nhóm uỷ viên Bộ Chính trị quá tuổi đã xin rút trước đó.
      "Đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị.


      "Được biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người được giới thiệu nhiều nhất.
      "Danh sách được giới thiệu đề cử còn có thêm Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa…"
      Tờ báo này cũng cho biết thêm chi tiết về bốn trường hợp ủy viên trung ương Đảng khóa 11 đã quá tuổi nhưng được Trung ương và Đại hội đề nghị tiếp tục ở lại khóa 12.
      Gọi đây là những trường hợp 'đặc biệt', tờ VietnamNet dẫn lời của ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết thêm:
      "Về 4 trường hợp ủy viên TƯ đặc biệt (quá tuổi) được Ban Chấp hành TƯ khoá 11 giới thiệu tái cử gồm Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam... tại Hội nghị TƯ diễn ra trước Đại hội, TƯ đã bàn các trường hợp nhân sự này, thấy có một số lý do, sức khoẻ vẫn đảm bảo, rồi yêu cầu công việc đó đang lúng túng về nhân sự thay thế nên đã quyết định giới thiệu cho 4 trường hợp uỷ viên này tái cử."

      Giới thiệu ngoài danh sách



      Đại hội 12 
      62 người được giới thiệu bổ sung ngoài danh sách Trung ương ĐCSVN đề nghị, theo báo Việt Nam.
      Cũng hôm Chủ nhật, tờ Pháp luật TPHCM đưa tin về Đại hội 12 cho hay đã có 62 người được 'giới thiệu thêm' ngoài danh dách Trung ương đề nghị. Cùng dẫn lời ông Vũ Ngọc Hoàng, tờ này khẳng định:
      "Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI thuộc diện quá tuổi như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa… đều đã được đại biểu ở nhiều đoàn đại biểu dự Đại hội XII tiếp tục giới thiệu tái cử vào Trung ương khóa XII.
      "Ngoài ra, nhiều đảng viên không phải là Ủy viên Trung ương khóa XI cũng được đại biểu các đoàn giới thiệu thêm, bổ sung vào danh sách mà Trung ương khóa XI gửi tới Đại hội trước đó."


      Theo tờ báo này, công việc giới thiệu bổ sung nhân sự và tiến hành bầu chính thức vẫn tiếp tục còn chờ quyết định thêm của Đại hội.
      "Như đã thông tin, thực hiện Quy chế bầu cử 244 của Trung ương khóa XI và Quy chế bầu cử của Đại hội XII, tất cả ủy viên trung ương khóa XI, nếu không được Trung ương giới thiệu tái cử, thì tới Đại hội này, dù được đại biểu các đoàn giới thiệu tiếp, thì cũng phải từ chối," tờ Pháp luật TPHCM cho biết thêm.
      "Tuy nhiên, việc họ có được rút khỏi đề cử hay không sẽ phải qua một quy trình để Đại hội biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín để quyết định. Nếu đa số yêu cầu họ ứng cử tiếp, thì những người này sẽ được đưa vào danh sách bổ sung.
      "Danh sách bổ sung này sẽ được chọn từ trên xuống dưới, theo tỷ lệ ủng hộ, đảm bảo tổng số ứng viên do Trung ương khóa XI giới thiệu và số giới thiệu bổ sung tại Đại hội không dư quá 30% con số được bầu, tức 200 ủy viên trung ương cả chính thức và dự khuyết của Trung ương khóa XII.
      "Sau đó, cuộc bỏ phiếu chính thức để bầu ra Trung ương khóa XII mới được tiến hành."


        FB Osin Huy Đức
      Nhiều bloggers hay Facebookers hàng đầu của Việt Nam tiếp thục bình luận, theo dõi chặt chẽ và chia sẻ trên mạng xã hội về kỳ Đại hội 12.

      'Giọt nước tràn ly'

      Đã và đang có các nhận định, bình luận khác nhau của dư luận và các giới quan sát về bầu chọn nhân sự cao cấp của kỳ Đại hội.
      Trên FB của mình hôm 24/01, blogger Osin Huy Đức - Trương Huy San, trong một bình luận, nêu quan điểm:
      "Cho dù kết quả thế nào thì Đảng CSVN đã không còn như trước nữa (ít nhất về mặt thông tin, mọi diễn tiến đều được các bên cập nhật)."
      Trước đó, vài giờ đồng hồ, cũng blogger này nêu bình luận:
      "Khi 75% ủy viên TW quay lưng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dồn phiếu cho TBT Nguyễn Phú Trọng (trong BCT cũng chỉ duy nhất 1 phiếu giới thiệu ông Dũng vào chức vụ TBT), có nghĩa là "giọt nước đã tràn ly". Đảng đang cầm quyền chứ không phải chỉ một người hay một gia đình chia chác và cầm quyền.


      "Tôi nghĩ, nếu ông Dũng ra đi, chính quan chức các tỉnh miền Tây, miền Đông, sẽ là những người mừng nhất. Từ nay, lượng các ông hoàng, bà chúa mà họ phải phục dịch giảm đi rất nhiều.
      "Đại hội vẫn còn 3 ngày then chốt. TS. Nguyen Duc Thanh, trên FB của mình, đưa ra một dự đoán rất táo bạo về kết quả phiếu bầu đối với TBT Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta cũng nên dự đoán số phận chính trị của cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị. Liệu đại hội đại biểu toàn quốc có được sự "sáng suốt" như đại hội đại biểu Sài Gòn."
      Còn trong bài trả lời phỏng vấn BBC hôm Chủ nhật, TS. Vũ Cao Phan, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam từ Đại học Bình Dương, nêu bình luận và dự đoán về nhân sự ở kỳ Đại hội. Ông nói:
      "Sự chuẩn bị cho Hội nghị TW 14 cũng như cho Đại hội 12 của Đảng là khá kỹ, hơn hẳn các Hội Nghị TW 6, 7 và 10 trước đây. Các “biện pháp tổ chức” cũng đã được thực thi khá nặng và triệt để để bảo đảm sự thành công của Đại hội như nó được trông đợi. Có thể nhìn thấy kết quả.


       
      PGS. TS. Phạm Quý ThọPGS. TS. Phạm Quý Thọ đặt dấu hỏi liệu chủ nghĩa bảo thủ trong Đảng đang và sẽ cản trở quá trình đổi mới, cải tổ của Việt Nam.
      Sự ổn định cũng là cần thiết cho thời kỳ phát triển rất quan trọng của Việt Nam sắp tới.Nhưng theo tôi nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu lại làm Tổng Bí thư, ông cũng chỉ nên tái tại vị tối đa nửa nhiệm kỳ. Những người được thấy sẽ kế tục ông cũng đã là các cụ cứng cựa cả, đâu còn cần chăm sóc, chỉ bảo nữa."

      Bảo thủ cản đổi mới?

      Trong khi đó, từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư của Việt Nam, PGS. TS. Phạm Quý Thọ trong bài viết trên BBC hôm 24/1, bình luận về khía cạnh mà ông cho là cần lưu ý về chủ nghĩa bảo thủ trong đảng và ảnh hưởng của nó tới quá trình cải tổ, đổi mới ở Việt Nam hiện nay và tương lai.
      Nhà nghiên cứu viết: "Trong ngày đầu, các diễn văn, báo cáo chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước được trình bày.


      "Sau đó có các tham luận của các đại biểu, trong đó có một số bài được coi là ‘dốc ruột’, mà một số báo trong nước đã đăng tít như ‘Bài phát biểu tâm huyết, thẳng thắn của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh’ trên Vietnamnet, ngày 23-01-2016), hay bài 'Ông Đặng Ngọc Tùng: 'Nhân dân cần lãnh đạo khí phách'' trên Vnexpress.net cùng ngày..., đã đang gây được sự chú ý trong công luận.
      "Tuy nhiên quan sát từ các văn kiện có điều không thay đổi, mang xu hướng bảo thủ (hiện giờ và sẽ là ít nhất trong nhiệm kỳ đại hội 12) là ‘kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin, là kinh tế thị trường ‘định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)’.
      "Phải chăng mục tiêu của Chủ nghĩa Xã hội, về mặt lý thuyết, được cho là ‘tốt đẹp’ hơn Chủ nghĩa Tư bản cho nên phải hướng tới?
      "Chưa có nghiên cứu chỉ ra một cách thuyết phục tính đúng đắn của quan điểm này trong thực tế, song điều hiển nhiên về mặt lý luận là chủ nghĩa Mác – Lê Nin đối nghịch với kinh tế thị trường hiện đại. Mặc dù có nhiều phản biện, quan điểm này hiện vẫn là kim chỉ nam trong đường lối của đảng CSVN," PGS. TS. Phạm Quý Thọ nêu quan điểm với BBC."

      Tôi đã uất nghẹn tột cùng vì mẹ chồng nói con mình là đứa con hoang

      Mẹ chồng cay nghiệt nói chị là người vợ lăng loàn và con trai chị là đứa con hoang. Bà tuyên bố sống chết cũng không bao giờ cho phép mẹ con chị bước chân vào nhà.

      Lúc đầu chị không chịu nhưng anh dụ dỗ ngon ngọt cuối cùng chị gật đầu đồng ý. Nhưng rồi, chị uất nghẹn vì tột cùng khi nghe mẹ chồng nói con mình là đứa con hoang.

      Chị chia tay người yêu được 1 năm thì quen chồng bây giờ ở công ty chị mới chuyển đến. Anh hơn chị 7 tuổi và là trưởng phòng kỹ thuật, chị làm ở phòng marketing. Mối tình trước của chị là cậu bạn đại học, bằng tuổi. Suốt thời gian yêu nhau chị có cảm giác mình là chị, là mẹ chứ chẳng phải là người yêu nữa. Quá mệt mỏi vì sự vô tâm và ham chơi của người yêu, chị quyết định chia tay.
      Gặp anh, chị nghĩ anh hơn chị nhiều tuổi, nên sẽ suy nghĩ chín chắn và trưởng thành. Yêu nhau nửa năm anh ngỏ lời cầu hôn. Hai người dự định sang năm sẽ kết hôn, nhưng anh muốn phải có thai mới cưới. Lúc đầu chị không chịu nhưng anh dụ dỗ ngon ngọt cuối cùng chị gật đầu đồng ý.
      Ngày chị biết mình có thai cũng chính là ngày gia đình anh sang nhà chị nói chuyện người lớn. Và đó cũng chính là ngày bắt đầu một chuỗi thời gian đầy nước mắt của chị. Anh gia trưởng, ích kỷ và lăng nhăng. Những đặc điểm này tất cả đồng nghiệp tở công ty đều biết, chỉ có chị mới vào là không biết.
      Chị có thai hai tháng thì họ làm đám cưới và chỉ ở với nhau được nửa năm thì chị phát hiện anh cặp bồ. Trong một lần hai đứa cãi nhau anh còn nói với bố mẹ mình là cái thai là chị lừa anh để cưới chứ anh không hề yêu đương gì chị cả. Trớ trêu thật!
      Chị về nhà ngoại khi chỉ còn 1 tháng nữa là đẻ, họ ly thân. Chị suy sụp và xuống cân, cố gắng húp vài thìa cháo vì con. Chị cố gắng lạc quan khi ngày ngày đi làm vẫn phải nhìn thấy chồng ở cùng công ty, vẫn phải đập vào tai những cuộc gọi điện thoại à ơi em nọ em kia của anh.
      Chị vượt cạn một mình còn anh thì ngày ngày nhắn tin mùi mẫn nhớ nhung, yêu thương người đàn bà khác. Suốt thời gian chị ở cữ anh chẳng thèm tới thăm con dù chỉ một lần. Điều cay đắng hơn cả là khi con chị được 4 tháng thì người đàn bà kia cũng đã có bầu được 7 tháng.
      Nhưng nỗi đau chị phải chịu chưa dừng lại ở đó. Mẹ chồng chị còn đi kể với mọi người và bắn tiếng đến nhà chị rằng chị đã ăn nằm với người nào đó và lừa anh cưới. Bà cay nghiệt nói con trai chị là đứa con hoang còn chị là người vợ lăng loàn và bà sống chết cũng không bao giờ cho phép mẹ con chị bước chân vào nhà bà nửa bước.

      Nhưng nỗi đau chị phải chịu chưa dừng lại ở đó. (Ảnh minh họa)

      Nghe được những chuyện này chị uất hận nằm khóc nức nở. Chị rơi vào cảnh vừa làm mẹ đơn thân, vừa nhục nhã vì bị bêu xấu, mất hết cả danh dự. Chị không hề muốn nhận lại nhà chồng hay muốn con nhận bố đẻ, bà nội. Nhưng nếu không lên tiếng, sợ rằng tiếng xấu sẽ cứ thế tràn ra, người không hiểu chuyện sẽ nghĩ chị xấu xa như thế.
      Chị định vài hôm nữa tinh thần ổn định hơn chị sẽ đến nói chuyện cho ra nhẽ với chồng và nhà chồng rồi gửi đơn ly hôn. Chắc chắn chị sẽ không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân này được nữa.

      Theo Một thế giới

      Sẽ thắng áp đảo?



      Bình luận TS về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được đề cử bổ sung 'với tỷ lệ cao' vào danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa 12 tại kỳ Đại hội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói với BBC hôm 24/1:"Nếu mà ông Nguyễn Tấn Dũng tận dụng được cơ hội mong manh này để trụ lại..., thì ông sẽ có một quyền lực rất lớn.
      "Và điều đó chứng tỏ rằng tất cả những tính toán để loại ông ấy ra là thất bại và trong mọi trường hợp, nó sẽ là một sự cố đánh dấu một sự thay đổi chưa từng có trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.
      "Có thể nó đánh dấu một giai đoạn mới và nó thể hiện một sự chia rẽ, trước kia nó cũng có, nhưng mà đến bây giờ, nó lộ ra thanh thiên bạch nhật.
      "Và như thế thì thực sự nó sẽ dẫn đến những bước phát triển mới của tình hình chính trị Việt Nam.
      "Tôi nghĩ rằng bất luận là ông Dũng hay là ông Trọng thắng trong cuộc này, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội này cũng sẽ không còn là cái đảng cộng sản trước Đại hội," nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự và dân chủ hóa của Việt Nam nói với BBC.
      Được biết, theo lịch trình làm việc của Đại hội 12, ngày bế mạc Đại hội hôm 28/01 sẽ chính thức ra mắt tân Tổng Bí thư khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, toàn bộ kết quả bầu các ủy viên mới của Ban chấp hành Trung ương của đảng này sẽ được công bố, cùng với chi tiết về thành phần nhân sự trong các cơ cấu quyền lực tối cao của Đảng như Bộ Chính trị và Ban bí thư v.v...

      Cựu thị trưởng New York định chi 1 tỉ USD tranh cử tổng thống Mỹ

      Thiên Hà |
      Cựu thị trưởng New York định chi 1 tỉ USD tranh cử tổng thống Mỹ
      Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg định chi 1 tỉ USD để tranh cử tổng thống Mỹ

      Trước diễn biến ông Bernie Sanders và Donald Trump có thể trở thành ứng cử viên được đề cử của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tranh chức Tổng thống Mỹ năm nay, cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg cho biết ông đang cân nhắc sẽ ra ứng cử tổng thống như là ứng cử viên độc lập.

      Ông Michael Bloomberg, cũng là một tỉ phú USD như ông Donald Trump, lo lắng rằng những sai lầm trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton sẽ khiến ông Sanders thắng trong cuộc đua tại đảng Dân chủ.
      Song song đó, là chiến thắng được báo trước của ông Donald Trump tại đảng Cộng hòa.
      Nếu cả hai điều đó xảy ra, tỉ phú USD có tổng tài sản lên tới 37 tỉ USD Michael Bloomberg có thể sẽ quyết định ra tranh cử, như là một ứng cử viên độc lập.
      Hồi năm 2008, ông Bloomberg từng cố gắng lập một kế hoạch để ra tranh cử độc lập, theo The New York Times cho biết.
      Tuy nhiên, cuối cùng ông đã dừng chiến dịch lại vì cho rằng mình không thể chiến thắng với tư cách là ứng cử viên độc lập, một nguồn "biết rõ suy nghĩ" của ông cho hãng tin AP biết.
      Nhưng gần đây ông Bloomberg đã nói với Times rằng ông có thể chi 1 tỉ USD trong khối tài sản khổng lồ của mình để xây dựng chiến dịch tranh cử, cho thấy hy vọng chiến thắng của cựu Thị trưởng New York rất cao.
      Hồi giữa năm 2015, các phụ tá của ông Bloomberg cũng đã nói với báo The Guardian rằng ông chủ của mình có ý định tranh cử, nhưng sau đó ý định này đã bị xếp xó.
      Còn hơn 1 tháng nữa, tức là đầu tháng 3, ông Bloomberg 73 tuổi phải đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, vì đó là thời hạn cuối cùng để một ứng cử viên độc lập tự ứng cử Tổng thống Mỹ.
      Một ứng cử viên độc lập chưa bao giờ có thể chiến thắng để trở thành Tổng thống Mỹ, tuy nhiên họ có thể là "kẻ phá bĩnh" khi hút phiếu của một trong hai ứng viên Dân chủ hoặc Cộng hòa, khiến người còn lại dành chiến thắng.
      Trong lịch sử đã từng xảy ra điều này nhiều lần, ví dụ như năm 1912, cựu Tổng thống Theodore Roosevelt đã hút phiếu của ứng cử viên đảng Cộng hòa khi đó là Howard Taft, giúp ứng cử viên đảng Dân chủ Woodrow Wilson chiến thắng.
      Gần đây hơn, ông Ralph Nader đã hút phiếu của đảng Dân chủ, giúp cho cựu Tổng thống George Bush giành chiến thắng hồi năm 2000.
      Nếu không giành chiến thắng, nhiều khả năng chiến dịch của ông Bloomberg sẽ thu hút được phiếu của những người thuộc đảng Dân chủ, giúp cho đảng Cộng hòa chiến thắng.
      theo Một thế giớ

      Bộ trưởng LĐ,TB&XH lý giải về mức thưởng Tết của doanh nghiệp

      Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Quy định thưởng Tết là do chủ sử dụng lao động quyết định mức thưởng và được ký trong hợp đồng lao động từ đầu năm.

      Tết nguyên đán đã cận kề. Việc thưởng Tết lâu nay đã trả thành tập quán trong xã hội và là dịp để người sử dụng lao động bày tỏ lòng cảm ơn đối với người lao động, những cộng sự đã chung sức cùng mình vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất trong cả năm.
      Do chế độ thưởng Tết chưa được luật hóa, nên việc thưởng hay không, nhiều hay ít đều phụ thuộc vào khả năng của người sử dụng lao động, lòng hảo tâm hoặc sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.
        Bộ trưởng LĐ,TB&XH lý giải về mức thưởng Tết của doanh nghiệp - Ảnh 1
      Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (Ảnh: KT)
      Năm nay tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp đã công khai mức thưởng Tết từ khá sớm nhưng vẫn còn đó không ít băn khoăn trong việc thưởng Tết.
      Trong Chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tuần này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền sẽ cùng trao đổi với người dân về vấn đề này.
      PV: Thưa Bộ trưởng, cách đây chưa lâu một lãnh đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có nhận định là mức thưởng Tết năm 2016 sẽ cao hơn năm 2015 là do GDP đã tăng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng, tiền lương và thu nhập ổn định hơn. Vậy thực tế tình hình thưởng Tết của các cơ quan, doanh nghiệp đến thời điểm này là như thế nào?
      Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Năm nay đúng là tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có khá hơn, vì vậy, theo báo cáo của hơn 31.000 doanh nghiệp đến thời điểm này thưởng tết dương lịch của năm 2015 so với năm 2014 tăng 2%, đơn vị cao nhất khoảng 600 triệu. Theo báo cáo có khoảng trên 80% doanh nghiệp dự kiến có thưởng, còn 13% chưa có khả năng thưởng Tết.

      PV: Một thính giả gửi thư về Chuyên mục hỏi: Năm ngoái một người họ hàng của tôi rất buồn khi Công ty thưởng Tết bằng bánh bích quy, năm nay đến lượt tôi được thông báo thưởng Tết bằng dầu ăn, bột ngọt. Tôi đọc báo, nghe đài được biết có công ty may mặc còn thưởng Tết bằng sản phẩm quần áo của công ty. Vậy tại sao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội không có quy định việc thưởng Tết phải bằng tiền?
      Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Quy định thưởng Tết là do chủ sử dụng lao động quyết định mức thưởng và được ký trong hợp đồng lao động ngay từ đầu năm hoặc thỏa ước lao động, và sẽ được công khai sau khi trao đổi với công đoàn của công ty.
      Chính vì vậy, có doanh nghiệp không có khả năng thưởng, nên hợp đồng từ đầu năm không dám ghi sẽ thưởng, nhưng phần đông trên 80% doanh nghiệp chúng tôi được biết có thưởng không phải vì họ sản xuất tốt, mà họ có ý thức ngay từ đầu người lao động là người quyết định chính cho công ty của mình. Do đó, tuyệt đại bộ phận doanh nghiệp đều có quy định ngay trong hợp đồng từ đầu năm, tuy nhiên do một số khó khăn không có thưởng.
      Tôi nghĩ rằng nếu doanh nghiệp có thưởng nên thưởng bằng tiền mặt cho người lao động với các lí do sau vì thực tế 100.000 tiền công không bằng một đồng tiền thưởng vì có tính động viên lớn cho người lao động để họ phấn khởi hơn, gắn bó hơn với doanh nghiệp.
      Hơn nữa ý nghĩa về vật chất rất thiết thực, vì phần đông người lao động có thu nhập thấp họ cũng muốn có khoản thưởng lo Tết cho gia đình, hoặc về quê ăn Tết với bố mẹ. Chính vì vậy, việc doanh nghiệp thưởng bằng vật chất là vì họ muốn động viên nhất định với người lao động thôi chứ đấy không phải là thưởng Tết.
      PV: Với tinh thần không để người dân không có Tết, được biết năm nay hơn 10.000 tỷ đồng và 7.000 tấn gạo đã được chuẩn bị tặng gia đình người có công, gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 này. Đây là truyền thống từ nhiều năm nay mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện. Nhiều thính giả trong diện được hộ trợ có gửi thư về Chuyên mục hỏi Bộ đang triển khai công tác xác định hộ cần hỗ trợ này như thế nào? Và khi nào họ sẽ nhận được những phần hỗ trợ này, thưa Bộ trưởng?
      Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Đối với đối tượng người có công chúng tôi đã trình Chủ tịch nước Quyết định từ ngày 8/1/2016 là hỗ trợ quà tết cho hai mức 400.000/người và mức 200.000/người, tổng là 437 tỷ đồng, và trên 2 triệu người có công được hưởng quà Tết của Chủ tịch nước.
      Đối với hộ nghèo mà thiếu lương thực đến nay đã có 11 tỉnh đề nghị trên 12.000 tấn lương thực, với tinh thần chỉ đạo là các địa phương khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải đưa lương thực đến tay người nghèo trước 25 Tết để các đối tượng có Tết đầy đủ.
      PV: Như Bộ trưởng vừa cho biết đến thời điểm này mới có 11 tỉnh đề nghị hỗ trợ vậy còn những tỉnh thời gian tới sẽ tiếp tục đề nghị hỗ trợ thì sao, thưa Bộ trưởng?
      Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Đúng vậy, mới có 11 tỉnh đề nghị hỗ trợ. Cho nên chúng ta chưa thể biết hết được số tỉnh cần hỗ trợ, bởi vì trong số này chưa có tỉnh Sơn La, Lai Châu - những tỉnh này tỉ lệ hộ nghèo rất cao, và khả năng địa phương tự giải quyết cũng chưa chắc đã được vì vậy tới đây dự kiến các tỉnh sẽ có đề nghị.
      Chúng tôi mong muốn thời gian không còn nhiều nên các tỉnh phải xác định khi Thủ tướng quyết định thì địa phương phải chủ động đưa phần lương thực hỗ trợ đến tay người nghèo đảm bảo thời gian.
      PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
      Theo VOV

      Xuất khẩu điện thoại vượt mốc 30 tỉ đô la Mỹ

      Quốc Hùng
      Thứ Bảy,  23/1/2016, 17:18 (GMT+7)
      Mặt hàng điện thoại và linh kiện đã đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua. Trong ảnh là sản xuất tại nhà máy của Samsung ở Bắc Ninh - Ảnh: Quốc Hùng

      (TBKTSG Online) - Tổng giá trị xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện điện thoại trong năm qua đạt 30,18 tỉ đô la Mỹ, tăng 27,9% so với năm 2014, tương đương mức tăng 6,58 tỉ đô la Mỹ, theo Tổng cục Hải quan.
      Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy tổn​g kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước năm 2015 đạt 162,11 tỉ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện chiếm đến gần 20% tổn​g kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
      Đáng chú ý, mức gia tăng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện lên tới 6,58 tỉ đô la Mỹ, chiếm đến 55,3% mức tăng xuất khẩu của cả nước.
      Đây cũng là mặt hàng đầu tiên của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu lên đến 30 tỉ đô la Mỹ, và bỏ xa vị trí thứ hai thuộc về nhóm mặt hàng dệt may, đạt 22,81 tỉ đô la Mỹ trong năm qua (tăng 9,1% so với năm 2014).
      Thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với mặt hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam trong năm qua là EU, với 10,11 tỉ đô la Mỹ, tăng 19,7 % và chiếm 33,5% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là: Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất với 4,48 tỉ đô la Mỹ, tăng 23,3%; và Hoa Kỳ với 2,77 tỉ đô la Mỹ, tăng 78,9%.
      Kết quả xuất khẩu ấn tượng nêu trên gần như không có sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước mà chủ yếu là từ bốn tổ hợp sản xuất điện thoại của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm Samsung có hai tổ hợp ở Bắc Ninh và Thái Nguyên, Microsoft có một tổ hợp ở Bắc Ninh, LG có một tổ hợp ở Hải Phòng cùng các nhà cung cấp linh kiện nước ngoài xây nhà máy sản xuất cung ứng cho các tổ hợp này.
      Cũng theo cơ quan Hải quan, một nhóm mặt hàng công nghệ khác có kim ngạch xuất khẩu rất cao trong năm qua là sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện. Tuy đứng thứ ba về giá trị xuất khẩu, nhưng nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao nhất trong năm qua, đạt 15,61 tỉ đô la Mỹ, tăng mạnh 36,5% so với năm trước.
      Cũng giống như mặt hàng điện thoại, EU là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong năm qua với 3,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 36,8%; tiếp theo là Hoa Kỳ đạt 2,83 tỉ đô la Mỹ, tăng 33,6%; và Trung Quốc đạt 2,65 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,8%.
      Ngoài ra, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác trong năm qua xuất khẩu đạt kim ngạch 8,17 tỉ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2014.
      Những mặt hàng công nghệ, thiết bị đòi hỏi kỹ thuật cao này đã đóng góp rất lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, những đóng góp này phần lớn đến từ các dự án đầu tư nước ngoài, trong khi doanh nghiệp thuần 100% vốn trong nước ít tham gia.
      Với sự gia tăng đầu tư của nhiều tập đoàn công nghệ, giới phân tích tin rằng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.
      Tốc độ xuất khẩu 2015 tăng thấp nhất trong 5 năm qua 
      Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong năm qua đạt 327,76  tỉ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2014, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 162,11 tỉ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với năm trước và nhập khẩu hàng hóa là 165,65 tỉ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm trước.
      Cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 3,54 tỉ đô la Mỹ (tương đương khoảng 2,2% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước) và ngược lại so với thặng dư 2,37 tỉ đô la Mỹ của năm trước.
      Như vậy, so với năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm, kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng hơn 124 tỉ đô la Mỹ (từ 203,7 tỉ đô la Mỹ năm 2011 lên 327,76 tỉ đô la Mỹ năm 2015) nhưng xét về tốc độ tăng thì năm 2015 có tốc độ tăng thấp nhất cả giai đoạn và thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân 15,8%/năm giai đoạn 2011-2015.
       

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét