Thế giới 24h: Dư luận trái chiều về việc Mỹ, EU dỡ bỏ trừng phạt Iran
VOV.VN - Trong khi đại diện của Anh, Mỹ, EU, Iran đều
hoan nghênh việc dỡ bỏ trừng phạt Iran thì Thủ tướng Israel lo ngại rằng
Iran vẫn có thể gây thêm bất ổn.
1, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/1 kí một mệnh lệnh hành pháp dỡ bỏ trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Nhà trắng cho biết, quyết định được đưa ra
sau khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận rằng Iran
đã thực hiện đầy đủ các cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân. Tổng
thống Obama cũng đã thông báo với các nhà lãnh đạo quốc hội về bước đi
này.
Tổng
thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân
là một chiến thắng vẻ vang cho quốc gia Hồi giáo này. (ảnh: Getty).
Cao ủy EU phụ
trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cũng cho biết
trong một tuyên bố với Ngoại trưởng Iran Jawad Zarif rằng, các biện pháp
trừng phạt tài chính và kinh tế đa quốc gia nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran đã được dỡ bỏ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani
cho rằng, việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân là một chiến thắng vẻ vang
cho quốc gia Hồi giáo này. Ông cũng bày tỏ hy vọng về một năm thịnh
vượng với Iran sau khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngay lập tức
hoan nghênh Ngày thực hiện thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường
quốc. Theo ông Hammond, đây là một bước tiến quan trọng, giúp thế giới
yên bình hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu ngày 16/1 cảnh báo, Iran vẫn đang tìm cách đạt được khả năng
hạt nhân quân sự bất chấp thỏa thuận được thực hiện. Theo ông Netanyahu,
Iran sẽ không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và tiếp tục hành
động gây bất ổn Trung Đông trong khi vi phạm các cam kết quốc tế.
VOV.VN -Iran và Mỹ đã có những động thái tích cực
cho thấy mong muốn cải thiện quan hệ của 2 bên song vẫn còn chặng đường
dài phía trước để có thể làm bạn.
Bên cạnh đó, cả Iran và Mỹ đều tuyên bố quyết định trao đổi tù nhân. Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 16/1 cho biết, Mỹ sẽ thả 7 công dân Iran đang bị giam giữ. Kênh truyền hình nhà nước Iran cũng thông
tin, chính phủ Iran đã thả 4 tù nhân quốc tịch Mỹ, bao gồm một phóng
viên của báo Bưu điện Washington Post, một cựu lính Hải quân Mỹ và một
mục sư. Danh tính tù nhân thứ 4 vẫn chưa được công bố. Các động thái nói trên cho thấy mong muốn cải thiện quan hệ của cả 2 bên, song Mỹ và Iran vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể “thực sự làm bạn”. 2, Theo kết quả kiểm phiếu chính thức đã
được công bố, ứng cử viên của Dân Tiến Đảng là bà Thái Anh Văn đã giành
chiến thắng trong cuộc bầu cử Người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan
với 56,1% số phiếu ủng hộ, bỏ xa ứng cử viên Chu Lập Luân của Quốc Dân
Đảng chỉ giành được 31% phiếu ủng hộ và ứng cử viên Tống Sở Du của Đảng
Thân Dân với 12,8% phiếu ủng hộ.
Bà Thái Anh Văn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan. (ảnh: Reuters).
Ngay sau khi
kết quả kiểm phiếu được công bố, ứng cử viên Chu Lập Luân của Quốc Dân
Đảng đã thừa nhận thất bại và gửi điện mừng tới bà Thái Anh Văn. Trong bài phát biểu sau khi giành chiến
thắng ngày 16/1, bà Thái Anh Văn đã kêu gọi sự ủng hộ và đoàn kết của
các ứng cử viên đối lập, đồng thời đề cập nhiều đến quan hệ giữa hai bờ
eo biển Đài Loan: “Trong quá trình tranh cử, tôi đã nhiều lần cam kết sẽ
xây dựng quan hệ bền vững, có thể dự báo với Trung Quốc đại lục". "Tôi xin nhắc lại, sau khi ban lãnh đạo mới
đi vào hoạt động sau ngày 20/5 tới đây sẽ phát huy những thành quả giao
lưu đối thoại, thúc đẩy nguyên tắc dân chủ, coi đây là cơ sở thúc đẩy
quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Tôi cũng theo đuổi lập trường phi
đảng phái, nỗ lực đảm bảo quan hệ hai bờ duy trì cục diện hòa bình ổn
định”.
VOV.VN - Bà Thái Anh Văn sẽ phải đối diện với nhiều
thách thức, đặc biệt là nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và
quan hệ với Trung Quốc đại lục.
3, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngày 16/1 nhất trí hợp tác tăng cường các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi nước này thử thành công bom nhiệt hạch. Phát biểu sau cuộc họp 3 bên với người đồng
cấp Mỹ và Hàn Quốc tại Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka
Saiki cho biết, các bên nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới trong
một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông
Saiki chưa nêu chi tiết của những biện pháp trừng phạt mới. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cũng
khẳng định sự đoàn kết với Hàn Quốc và Nhật Bản lên án vụ thử bom nhiệt
hạch vừa qua của Triều Tiên. Ông Blinken nhấn mạnh, Mỹ cùng Hàn Quốc và
Nhật Bản quyết tâm gây sức ép với Triều Tiên vì nước này đã không thực
hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình. 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/1
ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Burkina Faso
khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.
Vụ tấn công ở Burkina Faso khiến29 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người nước ngoài. (ảnh: AP).
Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân và Chính
phủ Burkina Faso, cũng như tất cả chính phủ các nước có công dân là nạn
nhân của vụ tấn công này. Hội đồng Bảo an cam kết sát cánh với Burkina Faso và các nước trong khu vực trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh cần tăng cường các nỗ lực khu vực và quốc tế trong cuộc chiến này. 5, Kênh al-Mayadeen TV tại Syria đưa tin,
tổ chức IS đã giết hại khoảng hơn 280 người, khi tấn công một thị trấn
thuộc tỉnh Deir al-Zour ngày 16/1. Theo kênh truyền hình al-Mayadeen TV, đây
thực sự là một vụ thảm sát với phần lớn những người thiệt mạng là phụ
nữ, trẻ em và người lớn tuổi. Vụ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
được thực hiện ngày 16/1, với một số kẻ đánh bom liều chết đã cho phát
nổ những quả bom nhằm vào các vị trí của quân đội chính phủ. Hãng thông tấn Nhà nước của Syria SANA cũng
đưa tin về vụ giết hại hàng chục người của IS tại thị trấn
al-Bughailiyeh, trong khi Nhóm giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại
Anh trước đó cho biết, khoảng 75 binh lính và các tay súng ủng hộ chính
phủ thiệt mạng trong các vụ tấn công của IS./.
VOV.VN - IS muốn tiến hành các vụ tấn công khủng bố nhằm đe dọa những kẻ thù chính của chúng ở phương Tây và Nga.
Phương Chi/VOV.VNTổng hợp
Chủ Nhật Đỏ 'đông vui như trẩy hội' với đượm truyền thống nhân đạo sâu sắc
(VietQ.vn) - 13 tỉnh, thành đồng loạt tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2016. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 11.763 đơn vị máu.
Tính đến thời điểm
cuối giờ chiều ngày 17/01, có tổng cộng 13 tỉnh, thành phố đã và đang tổ
chức sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2016. Đến 17h ngày 17/1, Ban tổ chức tiếp nhận
được tổng cộng 11.763 đơn vị máu. Trong đó, những tỉnh, thành phố đạt
kết quả cao là: TP.HCM: 2.837 đơn vị, Hà Nội: 2.100 (vẫn đang tiếp tục);
Hà Nam: 1.890; Nam Định: 1.001; Thái Nguyên: 929; Nghệ An: 946; Phú
Thọ: 644; TT.Huế: 600.
Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu
đoàn diễu hành, cổ động chương trình Chủ Nhật Đỏ 2016. Ảnh TP
Cao trào trong chuỗi hoạt động hiến máu
với 8 địa phương đồng loạt tổ chức Chủ nhật Đỏ, gồm: Hà Nam, Nam Định,
Hà Nội, Cần Thơ, Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh. Riêng 8 địa phương
này, lượng máu tiếp nhận là 5.300 đơn vị.
Năm 2016, với sự phối hợp tổ chức của Ủy
ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Chủ
nhật Đỏ tiếp tục nhận được quan tâm của các bộ, ban, ngành. Đặc biệt là
sự vào cuộc của 22 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần
Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc
Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Ngoài
ra, chương trình còn có sự tham dự của Học viện Hậu cần và Công an Hà
Nội.
Chủ Nhật Đỏ thu hút hàng vạn lượt người tham gia hiến máu cứu người. Ảnh TP
Dự chương trình Chủ nhật Đỏ 2016 tại đại
học Bách khoa có sự tham dự của nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Chính
phủ, các bộ, ngành, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao
thông quốc gia, thành phố Hà Nội, các đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp và hàng ngàn học sinh, sinh viên, người tình nguyện.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc
gia, và anh Nguyễn Đắc Vinh-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn diễu
hành, cổ động chương trình Chủ Nhật Đỏ 2016.
Phát biểu tại buổi lễ hiến máu, Phó Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Dân tộc ta, nhân dân ta luôn có
truyền thống nhân đạo sâu sắc, “thương người như thể thương thân”.
Chủ Nhật Đỏ mang thông điệp truyền thống nhân đạo sâu sắc, “thương người như thể thương thân”
Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, đồng
bào ta không chỉ nhường cơm, sẻ áo cho nhau mà còn tìm mọi cách để cứu
chữa những người bị ốm đau, bệnh tật, người bị tai nạn. Hàng ngày, hàng
giờ, tính mạng của nhiều người bệnh đang bị đe doạ do không có đủ máu
kịp thời, đặc biệt là các nạn nhân tai nạn giao thông.
Trong những năm gần đây, số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông đều
giảm sâu trên phạm vi cả nước nhưng tai nạn giao thông vẫn còn cao và
tiềm ẩn nhiều nguy cơ; nhiều nạn nhân tai nạn giao thông trong tình
trạng nguy kịch, thậm chí nguy cơ tử vong rất cao do thiếu máu. Vì vậy,
mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng của
người khác”.
Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Huyền My tại chương trình Chủ nhật Đỏ 2016. Ảnh TP
Phó Thủ tướng nêu rõ: “Sau 21 năm phát
động, đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước đã có những
bước tiến vượt bậc. Đặc biệt, từ năm 2000, thực hiện Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về “Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình
nguyện”, phong trào này đã được các Bộ, ngành, đoàn thể, các cấp ủy,
chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và ngày càng đạt được kết quả
tốt hơn. Tính trong năm 2015 vừa qua, cả nước tiếp nhận được trên 1,1
triệu đơn vị máu từ phong trào hiến máu tình nguyện, đáp ứng được khoảng
60% nhu cầu máu cho cấp cứu, chữa bệnh. Với việc đẩy mạnh công tác
truyền thông đại chúng và tổ chức các sự kiện hiến máu quy mô lớn, phong
trào hiến máu tình nguyện ngày càng được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi
của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy những nghĩa cử cao đẹp,
truyền thống nhân ái của con người Việt Nam.
Tích cực hưởng ứng phong trào này, nhiều
địa phương, cơ quan đã tổ chức những chương trình hiệu quả như: “Lễ hội
Xuân Hồng”, “Hành trình Đỏ”, “Giọt hồng tri ân”, “Tất niên hồng”....
với sức lan tỏa, ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, lượng máu thu được ngày
càng cao. Trong đó, Chương trình “Chủ nhật Đỏ” được tổ chức vào dịp đầu
năm mới dương lịch trong 8 năm qua là hoạt động có ý nghĩa rất thiết
thực, nổi bật”.
Ca sĩ Tùng Dương trong chương trình Chủ Nhật Đỏ 2016
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ
tướng đánh giá cao các Bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ chức ở Trung ương và
địa phương đã thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện trong những
năm qua; nhiệt liệt biểu dương Báo Tiền
phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu
Trung ương và các đơn vị có liên quan của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào
tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã tổ chức Ngày hội “Chủ nhật
Đỏ” lần thứ 8, năm 2016.
“Tôi cũng đánh giá cao các cơ quan
truyền thông, báo chí đã tích cực tuyên truyền rộng rãi về phong trào
này. Đặc biệt, hoan nghênh sự hưởng ứng và tích cực tham gia hiến máu
tình nguyện của đông đảo người dân, nhất là anh chị em nghệ sỹ, vận động
viên, các nhà tài trợ và các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên, tình
nguyện viên có mặt trong buổi hôm nay”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề
nghị các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh hơn nữa phong
trào hiến máu tình nguyện trong nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động, tổ chức tốt an toàn truyền máu, đảm bảo thực hiện chế độ hỗ
trợ người hiến máu đúng quy định để góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân
dân ngày càng tốt hơn. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân tiếp tục
quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để những chương trình có ý nghĩa cao
đẹp như “Chủ nhật Đỏ” tiếp tục phát triển rộng khắp trong cả nước.
Vì sức khỏe của cộng đồng và của mỗi
người”, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu
gọi tất cả các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân hãy tích cực hưởng
ứng và đăng ký hiến máu cứu người. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách
nhiệm thiêng liêng của mỗi người chúng ta đối với đồng bào.
Ghi nhận tại điểm Đại học Bách
khoa Hà Nội có sự tham gia của hàng nghìn thanh niên các đơn vị, nhiều
văn nghệ sỹ cũng có mặt như ca sỹ Tùng Dương, Ngọc Khuê...
Các nghệ sỹ vừa tham gia hát để
khuấy động phong trào, vừa tham gia hiến máu để kêu gọi nhiều bạn trẻ
tham gia vào hoạt động giàu ý nghĩa này
Được biết, Chủ Nhật Đỏ có sự ủng
hộ và hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp xã hội, đặc biệt là thanh niên,
sinh viên đã đóng góp đáng kể vào phong trào hiến máu tình nguyện của
cả nước. Chương trình hiến máu sẽ được tiếp tục tới ngày 28/1/2016".
Hồng Anh (T/h)
Phong cách thời trang đồng điệu của 7 cặp uyên ương đang hot nhất Vbiz
18-01-201600:01:00
Bằng cách lựa chọn những trang phục "tông xuyệt tông" bắt mắt, cặp đôi đang chứng minh cho sự hạnh phúc của mình.
Là
một Hoa hậu được công chúng mến mộ nhất showbiz Việt nên hiển nhiên tất
cả mọi chuyện của người đẹp đều được công chúng hết mực quan tâm. Đặc
biệt là khi Thu Thảo công khai chuyện tình cảm của mình với doanh nhân
Nguyễn Trung Tín thì mỗi lần cặp đôi xuất hiện đều thu hút sự chú ý của
truyền thông. Cả khi dự sự kiện lẫn trang phục hàng ngày, cặp đôi đều
chọn trang phục tương xứng nhau.
Với
trang phục thường ngày, Thu Thảo Và Nguyễn Trung Tín thương ưu tiên
phong cách trẻ trung, năng động. Nàng Hoa hậu thương diện váy liền duyên
dáng trong khi người yêu của cô chỉn chu với sơ mi trắng và quần âu.
Hoa
hậu Thu thảo diện trang phục giản dị, thoải mái với quần jeans cùng sơ
mi trắng và giày bệt nhưng vẫn vô cùng thu hút bởi nét đẹp mong manh,
thuần khiết của mình trong khi Trung Tín đi bên cạnh thanh lịch và chỉn
chu với sơ mi trắng, quần âu đen và áo vest khoác ngoài.
Mỗi
khi dự sự kiện cùng nhau, Thu Thảo sẽ chọn những bộ đầm trang nhã thanh
lịch và kín đáo tôn lên nét đẹp mong manh thoát tục của mình còn doanh
nhân Nguyễn Trung Tín thì sang trọng lịch lãm với vest và sơ mi.
Bất
kỳ ai ngắm nhìn cặp đôi "trai tài - gái sắc" này cũng đều thêm ngưỡng
mộ và ghen tị trước sự xứng đôi cả về mọi mặt của hai người.
Cường Đô la - Hạ Vi
Cặp
đôi mới của showbiz Việt: Cường Đô la và Hạ Vi luôn khiến công chúng tò
mò, không chỉ bởi Cường Đô La từng gắn bó nhiều năm bên Hà Hồ hay cái
tên Hạ Vi đang hot vô cùng với sắc vóc hoàn hảo mà bởi cặp đôi mới bên
nhau được 3 tháng nhưng luôn dành cho nhau nhưng cử chỉ thân mật và tình
cảm vô cùng. Chưa Xuất hiện nhiều trước truyền thông nhưng ngoài đời
thường, cặp đôi khiến người hâm mộ vô cùng yêu thích trước phong cách
thời trang đơn giản, năng động mà sur ton cùng nhau.
Cường Đô La tưng chia sẻ hình ảnh hai người mặc quần thể thao giống nhau.
Khi hẹn hò, hai người đều chọn phong cách năng động đơn giản với đồ jeans, denim và áo phông trơn màu.
Sự
kiện đầu tiên mà hai người tham dự cùng nhau là đám cưới một người bạn
của Cường Đô La. Trong khi anh chọn sơ mi và quần âu chỉn chu thanh lịch
thì Hạ Vi duyên dáng, sang trọng với đầm ánh kim nổi bật.
Midu - Phan Thành
Là
một cặp đôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ xoay
quanh những trục trặc của hai người. Tưởng chừng như đã đường ai nấy đi
sau tất cả nhưng mới đây hai người lại xuất hiện cùng nhau khiến công
chúng không khỏi tò mò. Nhớ lại trước đây, cặp đôi cùng không quên lựa
chọn những trang phục hợp gu và sur ton xuất hiện cùng nhau.
Lần xuất hiện cùng nhau mới đây, cặp đôi lựa chọn trang phục đơn giản thoải mái với váy ngắn, quần short và áo phông. Cặp
đôi mặc đồ đơn giản thoải mái nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô nàng Midu nhẹ nhàng với áo phông dài tay gam màu tím nhạt kết hợp
cùng chân váy xòe duyên dáng, còn Phan Thành thoải mái với áo phông đơn
giản mix cùng quần âu đen.
Midu
cùng chồng sắp cưới chọn đồ đôi sur ton để hẹn hò cùng nhau. Midu năng
động với áo phông trắng mix cùng short jeans cạp cao và Phan Thành trẻ
trung với áo phông trắng cùng quần jeans đen đơn giản.
Là
một doanh nhân, Phan Thành thường xuyên lựa chọn vest và sơ mi trong
những sự kiện quan trọng sống đôi cùng Midu xinh đẹp, duyên dáng với
những thiết kế váy nữ tính.
Tóc
Tiên và Hoàng touliver chắc chắn đang là cặp đôi tài sắc vẹn toàn và
được công chúng săn đón nhiều nhất hiện nay. Sự kết hợp của nữ ca sĩ
nóng bỏng cùng chàng DJ cá tính không chỉ tạo ra những sản phẩm âm nhạc
chất lừ mà còn khiến người hâm mộ thu hút bởi phong cách thời trang khác
lạ, cá tính và bụi bặm của mình.
Cặp
đôi với phong cách không quá khác biệt hay phá cách nhưng luôn cá tính
và ấn tượng. Những trang phục thường ngày của hai người thường thiên về
phong cách trẻ trung với những món đồ đơn giản như áo phông hay quần
jeans.
Cặp đôi thường xuyên chọn phong cách ton sur ton khi xuất hiện bên cạnh nhau.
Không
cần quá giống nhau hoàn toàn, chỉ một chút điểm nhấn cũng tông màu cũng
làm lên sự liên kết chặt chẽ cho phong cách của hai người.
Những thiết kế áo phông trẻ trung năng động được tận dụng một cách tối đa.
Với sự kiện thì dù chọn trang phục sang trọng và lịch lãm thì cặp đôi cũng vẫn thể hiện phong cách trẻ trung và thoải mái.
Trong
khi Tóc Tiên gợi cảm và quyến rũ với bộ váy cổ V sâu hút mắt thì Hoàng
touliver phá cách nhưng vẫn lịch sự và chỉ chu với vest đen và quần âu
Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Chuyện tình của cặp đôi Đông Nhi
và Ông Cao Thắng khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ, Luôn xuất hiện
cùng nhau, chia sẻ những cử chỉ quan tâm rất ân cần và đặc biệt nhất là
môi khi xuất hiện cặp đôi đều lựa chọn những trang phục không chỉ tôn
lên lợi thế bản thân mà còn rất phù hợp và ăn dơ cùng nhau.
Lựa
chọn set đồ năng động với quần jeans và áo sweater hoạ tiết lạ mắt cùng
giày thể thao trắng, Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến bất kỳ cặp đôi nào
cũng muốn học theo phong cách đơn giản nhưng nổi bật này của hai người.
Có thể thấy sự năng động và trẻ trung luôn là phong cách chủ đạo của cặp đôi.
Trong
chuyến sang Úc thăm gia đình người yêu, Đông Nhi lựa chọn áo jacket da
và quần jeans cùng giày thể thao để diện ton sur ton cùng Ông Cao Thắng.
Không
quần jeans thì Đông Nhi lại chọn jacket diện cùng sơ mi dáng thụng với
style giấu quần sóng đôi cùng Ông Cao Thắng trẻ trung phong cách với
jacket, jeans và áo phông đen trơn màu.
Khi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, hai người cũng không quên lựa chọn những bộ đồ sur tông cùng nhau như cùng diện sơ mi ...
... hay nhấn nhá sắc màu giống nhau.
Đông Nhi duyên dáng, xinh đẹp với váy liền xanh pastel dịu nhẹ trong khi Ông Cao Thắng thì lịch lãm vô cùng với vest xanh.
Hơn
6 năm hẹn hò và gắn bó, Thủy Tiên - Công Vinh trở thành đôi tiên đồng -
ngọc nữ được dư luận ưu ái đặt cho cái tên mỹ miều - vợ chồng Vic -
Beck Việt. Cặp vợ chồng hot nhất showbiz Việt này không chỉ luôn chỉn
chu và đẳng cấp khi xuất hiện trước công chúng mà ngoài đời thường cả
hai vẫn rất giản dị, nhẹ nhàng trong những bộ đồ đơn giản sóng đôi cùng
nhau.
Thuỷ
Tiên và Công Vinh thường xuyên xuất hiẹn cùng nhau trong những trang
phục thanh lịch, gọn gàng và tinh tế phù hợp với hình ảnh của mình trước
người hâm mộ.
Tham
dự một buổi luyện tập cùng các học trò nhí của Công Vinh, Thuỷ Tiên mặc
nguyên cây trắng cùng xuyệt tông cùng áo phông trắng của Công Vinh.
Khi ở nhà, hai vợ chồng cũng chọn những trang phục có liên quan đến nhau.
Nếu
như Thuỷ Tiên trẻ trung gợi cảm trong áo crop-top khoe eo thon cùng
thân hình mảnh mai với đường cong hoàn hảo thì Công Vinh thoải mái và
năng động với áo phông và quần short.
Cặp
đôi vàng của showbiz Việt luôn chỉn chu và phong cách mỗi lần xuất hiện
tại sự kiện. Công Vinh thường xuyên chọn vest đen lịch lãm và Thuỷ Tiên
khoe dáng trong những thiết kế váy ôm gợi cảm.
Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh
Tình
yêu của cặp đôi này dường như đang ngọt ngào dần theo năm tháng kể từ
sau khi bé Mina được ra đời. Họ kết hợp ăn ý trong các dự án âm nhạc,
cùng đồng hành hiệu quả trong cuộc thi The Voice nhí 2013 và thậm chí
tình yêu của cặp đôi còn được thể hiện qua hình ảnh thời trang thường
ngày. Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh thường xuyên chọn trang phục đôi để
xuất hiện tại sự kiện như một cách để thể hiện tình yêu của hai người
Đôi vợ chồng tài năng xuống phố với trang phục mang họa tiết kẻ xuyệt tông rất năng động, trẻ trung.
Không
chỉ phối hợp ăn ý trên sân khấu, cặp đôi này còn diện những trang phục
rất hài hòa với nhau. Chương trình The Voice Kid chính là đất diễn để
hai vợ chồng thể hiện phong cách thời trang thời thượng và tinh tế của
mình.
Cặp đôi thể hiện sự ăn ý trong cách phối kết hợp màu sắc.
Hồ Hoài Anh lịch lãm, Lưu Hương Giang thanh lịch với tông màu đen - trắng trong lần trở lại của The Voice Kid 2015.
“Ước gì mình có được người đàn ông như
cô ấy!” bạn đã từng thốt lên như vậy khi thấy cô nàng nào đó đang "sở
hữu" một anh chàng có địa vị, kiếm tiền giỏi, đầy tự tin hay đặc biệt
quảng giao...
Đàn ông có địa vị
Ảnh minh họa
Một người đàn ông thành đạt
và có địa vị xã hội là điều khiến người phụ nữ tự hào nhất. Nhưng đồng
nghĩa với nó, người phụ nữ cũng phải đánh đổi nhiều hơn. Trong nhiều
trường hợp, nếu làm tốt vai trò làm “sếp” thì sẽ lơ là vai trò làm
chồng. Các ông chồng chức tước thường mang luôn bộ mặt làm sếp từ cơ
quan về nhà, có khi còn vào tận giường ngủ. Thời gian dành cho những
cuộc họp của các ông cũng nhiều hơn dành cho việc nắm tay vợ đi dạo.
Chưa kể, thân thể đã ở bên vợ, nhưng tâm trí các ông chồng này vẫn dành
cho công việc với những cuộc điện thoại tưởng như không điểm dừng. Bởi
vậy, làm vợ họ phải hy sinh và đôi khi sự hy sinh này hoàn toàn thầm
lặng.
Đàn ông chu đáo
Nếu sở hữu một người đàn ông
chu đáo, đến mức phục tùng vợ thái quá, chính người phụ nữ lại sẽ thấy
nhàm chán. Không chỉ mang đủ lương về cho vợ, nấu bữa tối đầy đủ dinh
dưỡng, sẵn sàng đi mua sắm với vợ, và nếu vợ thích gì chàng sẵn sàng mua
ngay cho nàng… những ông chồng quá đáng ao ước.
Tuy
nhiên, ở bên ngoài, nhiều người có thể thèm sự tận tụy của một ông
chồng với một bà vợ nào đó nhưng người trong cuộc lại sẽ thấy sống vậy
quá buồn tẻ hoặc thậm chí còn đánh giá người đàn ông như vậy không có
chút cá tính.
Đàn ông giỏi kiếm tiền
Ảnh minh họa
Đàn ông giỏi kiếm tiền đúng là quá lý tưởng với phụ nữ. Tuy nhiên,
những ông chồng giỏi kiếm tiền không có nghĩa là sẽ hào phóng thậm chí
họ còn có thể rất keo kiệt. Có nhiều nàng lấy được chồng kiếm tiền giỏi
nên đã nhất trí với chồng nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình. Lúc đầu
nàng có thể hào hứng mua cả mớ sách dạy nấu ăn, nữ công gia chánh nhưng
dần dần sẽ thấy ân hận khi chồng ngày một thêm chặt chẽ, đặc biệt là về
vấn đề tiền bạc, chi phí sinh hoạt hàng tháng. Bị hạn chế, kẻ phụ thuộc
sẽ phải cảm thấy bí bách. Quá quắt hơn là sẽ bị chồng nghi ngờ các khoản
chi tiêu, hay đánh giá là không biết tính toán.
Đàn ông nhạy cảm
Người đàn ông nhạy cảm
tưởng sẽ là của quý hiếm trong thế giới đàn ông vốn quá đỗi vô tâm. Thế
nhưng một ông chồng quá nhạy cảm lại có thể khiến vợ mình cảm thấy không
an toàn và mệt mỏi bởi hầu hết phụ nữ cảm thấy yên ổn hơn khi ở bên một
người đàn ông có sức chịu đựng mạnh mẽ.
Thực
tế, đàn ông cũng phải có những lúc yếu mềm, đó là điều bình thường, thậm
chí có thể khóc. Nhưng khi phái mạnh lại thường xuyên ở trong một trạng
thái tinh thần mỏng manh như “trứng mỏng” thì quả thực sẽ gây sự lo
lắng bất an cho người bạn đời.
Đàn ông quảng giao
Người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ, nên quảng giao là một khả
năng mang lại nhiều “lợi nhuận” cho đàn ông. Tuy vậy, điều này thường
đồng nghĩa với việc các chàng sẽ nhậu nhẹt nhiều hơn và sẽ tụ tập liên
miên hơn. Lập luận của các ông chồng quảng giao là “Không uống rượu thì
không có bạn bè hay khó làm việc với đối tác mà không có bạn bè và đối
tác không hài lòng thì hợp đồng hay công việc sẽ không tiến triển”.
Là người phụ nữ
phía sau của các đấng lang quân này, nàng phải hứng chịu những trận say
bí tỉ của chàng và ra sức phải chăm sóc chàng ốm yếu sau những trận
nhậu tàn phá sức khỏe.
Đàn ông tự tin
Tự tin là tốt nhưng chỉ quá một chút lại khiến người đàn ông thiếu
thận trọng. Đó chính là nguyên nhân cho những thất bại liên tiếp khi đầu
tư kinh doanh hay phát triển công việc. Điều quan trọng, với các chàng,
ranh giới giữ tự tin và tự phụ, chủ quan lại quá mong manh.
Chính
vì thế, làm vợ của những người đàn ông này phải thực sự khéo để chèo
lái chàng. Thực hiện điều này không hề dễ dàng, thậm chí còn có thể gây
ra sự bất hòa, khó chịu và thất vọng về nhau và dẫn đến những rạn vỡ
đáng tiếc.
Sự cố kỳ lạ của Sơn Tùng M-TP trên sân khấu The Remix
17-01-201623:58:05
Sân khấu “The Remix 2016” một lần nữa dậy sóng vì sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP trong vai trò giám khảo.
Đêm qua (17/1), liveshow 3 của Hòa âm ánh sáng – The Remix 2016
đã lên sóng cùng với những diễn biến bất ngờ, kịch tính. Đêm thi này,
các ca sĩ trong từng đội không biểu diễn, chỉ có biên đạo và DJ thể hiện
khả năng của mình. 5 vị giám khảo ngồi trên ghế nóng và cho điểm các
nhóm thí sinh là: Viết Thành, Trần Ly Ly, DJ Hoàng Anh, Sơn Tùng M-TP.
Trước khi các phần thi diễn ra, giám khảo khách mời và cũng là thí sinh The Remix mùa trước – Sơn Tùng M-TP
có màn trình diễn khá sôi động với vũ đoàn. Sơn Tùng say sưa hát và
nhảy múa, giao lưu với khán giả. Tuy vậy, do sự cố âm thanh, toàn bộ
phần trình diễn này khi xem qua TV đều không có tiếng. Khán giả chỉ có
thể xem hình ảnh chứ không thể nghe Sơn Tùng hát hay nói bất cứ điều
gì.
Tiết mục của Sơn Tùng M-TP gặp sự cố âm thanh. Khán giả xem qua truyền hình không thể nghe được anh hát hay nói gì
Một điều lạ khác của Sơn Tùng M-TP tại liveshow 3 The Remix
là anh chàng khen tất cả các đội thi mỗi khi MC Thành Trung mời nhận
xét. Nói về đội nào, Sơn Tùng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Anh chàng thậm
chí còn phấn khích la hét tên Slim V và Ngô Kiến Huy ngay trên ghế nóng.
Số điểm Sơn Tùng M-TP dành cho tất cả các đội hầu hết đều là 10.
Sơn Tùng khen tất cả các đội thi và cho điểm từ 9,5 - 10
Đội Hương Tràm
mở đầu đêm thi với bài nhảy được xây dựng ý tưởng từ bộ phim kinh dị
Quỷ quyệt. Biên đạo Ngọc Linh xuất hiện trên sân khấu với tạo hình một
nữ chúa quỷ đỏ rực. Tuy có nhiều cố gắng song Ngọc Linh cùng người đồng
đội là DJ King Lady vẫn chưa thuyết phục được các giám khảo. Giám khảo
Trần Ly Ly cho rằng bài nhảy có ý tưởng nhưng dàn dựng chưa tới. Điểm mà
đội Hương Tràm đạt được là 45,5.
Đội Maya
tiếp nối đêm liveshow 3 với bài nhảy được dàn dựng khá công phu. Bài
nhảy có sử dụng cả nón lá, gậy và mashup lại nhiều ca khúc nổi tiếng.
Cuối bài nhảy, nữ ca sĩ Maya bất ngờ xuất hiện với 1 chiếc xích lô. Giám
khảo Trần Ly Ly đánh giá cao sự sáng tạo và đầu tư của Maya – biên đạo
Tô Lâm nhưng cũng nghiêm khắc nhận xét rằng bài nhảy có quá nhiều thứ,
xem tổng thể bị rối và chưa thật sự hiệu quả. Điểm giám khảo cho đội
Maya là 46,5.
Đội
Hằng Bing Boong khuấy động sân khấu với bài nhảy có sự kết hợp giữa DJ
Đan Nguyễn và biên đạo Minh Thiện. Tuy cố gắng làm mọi thứ trơn tru song
đội Hằng Bing Boong lại không thành công như mong đợi. Giám khảo Viết
Thành nhận xét đội Hằng Bing Boong làm mọi thứ trở nên rời rạc và kém ấn
tượng. Các giám khảo cho đội số điểm là 45.
DJ Slim V cùng biên đạo Quang Vinh của đội Noo Phước Thịnh
đã gây bất ngờ cho khán giả khi kết hợp giữa nhạc điện tử và nhạc cụ
truyền thống của dân tộc. Giám khảo Trần Ly Ly nhận xét là phần nhạc rất
hay, bài dựng vừa mang yếu tố nhân văn vừa cuốn hút. Riêng Sơn Tùng
M-TP thì không tiếc lời khen ngợi DJ Slim V là người luôn có vị trí số 1
trong lòng anh. Điểm là các giám khảo dành cho đội Noo Phước Thịnh là
49.
Vẫn
mang phong cách hip hop quen thuộc, đội JustaTee và Big Daddy khuấy
động sân khấu với bài nhảy lấy ý tưởng từ sự xáo trộn trong thế giới
loài người. Thông điệp mà đội muốn gửi tới khán giả là: “Ở một thế giới
hỗn độn, không có trật tự thì chỉ có âm nhạc mới mang lại sự gắn kết
giữa con người với nhau, mang đến tình yêu cho nhân loại”. Các giám khảo
cho đội JustaTee và Big Daddy 47 điểm.
Đội Ngô Kiến Huy
mang đến sân khấu liveshow 3 phần trình diễn mang tên Thay đổi phong
cách, thay đổi cuộc sống. Cuối tiết mục, Ngô Kiến Huy bất ngờ xuất hiện
và trình diễn hăng say với vũ đoàn. Sự nhiệt tình, đáng yêu của Ngô Kiến
Huy làm cho giám khảo Trần Ly Ly choáng váng. Riêng Sơn Tùng M-TP đã
xin Ngô Kiến Huy cho đến học nhảy vì không kiềm được sự ngưỡng mộ. Điểm
các giám khảo cho Ngô Kiến Huy là 46,5.
Đội
Soobin Hoàng Sơn mang đến bài nhảy với tiết tấu và vũ điệu khá sôi
động. Giám khảo Trần Ly Ly nhận xét là bài nhảy này có phần kỹ năng khá
tốt, tuy vậy phần ý tưởng lại chưa được trau chuốt như mong đợi. Trần Ly
Ly cho biết chị cảm thấy thất vọng với bài thi này. Tuy nhiên, giám
khảo Viết Thành lại nhận xét ngược lại. Viết Thành cho biết anh ngưỡng
mộ đội Soobin Hoàng Sơn vì họ là đội duy nhất nhảy từ đầu đến cuối. Các
giám khảo dành cho đội Soobin Hoàng Sơn là 49.
Đội Hoàng Thùy Linhkhuấy
động sân khấu với bài nhảy được dàn dựng khá công phu. Toàn bộ vũ công
xuất hiện trên sân khấu đều là nữ. Giám khảo Trần Ly Ly nhận xét bài
nhảy có ý tưởng khá tốt, kỹ thuật tuy không phải đỉnh cao nhưng có sự
hòa quyện hoàn hảo. Giám khảo Viết Thành cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy
rất nể biên đạo Minh Thư vì cách dàn dựng cực chất. Đội Hoàng Thùy Linh
nhận được điểm số là 49,5.
Đội
Hạnh Sino - Emily khép lại đêm thi với bài nhảy có cách phối hợp với
ánh sáng khá hài hòa. Một điều thú vị là trong bài nhảy, đội Hạnh Sino –
Emily đã khéo léo lồng ghép tình tiết liên quan đến bán hàng đa cấp
vào. Đội Hạnh Sino – Emily nhận được số điểm là 48.
Ca sĩ khách mời Yến Lê khuấy động sân khấu The Remix với ca khúc do chính cô sáng tác
Kế hoạch 10 bước giúp da sáng và căng mịn chỉ sau 1 ngày
18-01-201600:00:00
Với 10 bước chăm sóc da nghe có vẻ cầu
kỳ nhưng những sản phẩm sử dụng đều khá phổ biến và chỉ ngay hôm sau là
bạn sẽ phải ngạc nhiên trước sự thay đổi thần kỳ nhanh chóng của làn da
Sau những ngày cuối năm bận rộn vì công việc và gia đình, bạn chợt
nhận ra trông mình có phần mệt mỏi với làn da tái và thiếu sức sống
nhưng chỉ còn hơn một ngày chuẩn bị để bước sang năm mới Tết Nguyên đán.
Tuy không thể thay đổi cơ thể sau một ngày nhưng các chuyên gia đã
chứng minh bạn hoàn toàn có thể khiến làn da đẹp hơn đáng kể chỉ trong
thời gian ngắn ngủi đó. 10 bước chăm sóc da
nghe có vẻ cầu kỳ nhưng những sản phẩm sử dụng đều khá phổ biến và chỉ
ngay hôm sau là bạn sẽ phải ngạc nhiên trước sự thay đổi thần kỳ nhanh
chóng của làn da, sẵn sàng tỏa sáng trong những buổi gặp mặt đầu năm.
Làn
da sẽ đẩy lớp da chết lên và tái tạo da mới sau mỗi 28 ngày nên bạn cần
tẩy da chết 1-2 lần một tuần để có làn da tươi sáng và khỏe mạnh. Các
tế bào chết có thể làm tắc lỗ chân lông, làm cản trở việc tiết dầu và có
thể gây mụn, khiến da bong tróc và kém mịn màng. Bạn chỉ nên tẩy tế bào
chết một cách nhẹ nhàng, không nên sử dụng các sản phẩm scrub quá thô
và mạnh tay vì da có thể sẽ bị tổn thương, khô và dễ xuất hiện nếp nhăn.
2. Dùng serum chứa hyaluronic acid
Hyaluronic
acid là phân tử dạng gel có khả năng giữ nước rất tốt và cũng là một
trong số ít những thành phần có khả năng khiến da đẹp hơn nhanh chóng
nhờ cơ chế giúp các tế bào da ngậm đủ nước, được xem là chìa khóa để có
làn da tươi trẻ, căng mịn và ít nếp nhăn hơn.
3. Dùng kem dưỡng ẩm
Độ
ẩm là chìa khóa để khiến mọi loại da trở nên đẹp hơn, dù bạn có thuộc
tuýp da dầu, da khô hay hỗn hợp. Sau khi dưỡng ẩm đủ, da sẽ khỏe và sẵn
sàng cho các bước chăm sóc chuyên sâu tiếp theo. Nếu bỏ qua bước này và
sử dụng luôn các loại kem chống nắng, phấn trang điểm, các hóa chất
không có lợi sẽ dễ dàng tiếp xúc trực tiếp với da và có thể gây kích
ứng, nổi mụn.
4. Dùng kem dưỡng ẩm có nền dầu
Với
những bạn có làn da khô, một bước dưỡng ẩm nữa với sản phẩm có nền dầu
như Embryolisse's Lait-Crème Concentré sẽ giúp khóa chặt độ ẩm trên da,
giúp da mềm mịn và săn chắc hơn trong chốc lát. Đây là sản phẩm thường
được các chuyên gia trang điểm sử dụng trước khi dùng kem lót và kem nền
cho các ngôi sao trong những sự kiện thảm đỏ.
5. Giúp các sản phẩm phát huy tác dụng tốt hơn.
Hãy
thay đổi cách sử dụng sản phẩm để các dưỡng chất thẩm thấu tốt và hoạt
động hiệu quả hơn. Một típ dưỡng da mà bạn có thể áp dụng ngay là trộn
một phần toner dạng nước với serum bạn đang dùng để da dễ hấp thụ hơn.
Một phương pháp khác cũng khá thú vị đến từ Suzanne LeRoux: Dùng một
lượng khá nhiều kem dưỡng thoa lên da sạch và ẩm, sau đó đặt một chiếc
khăn mặt nóng lên mặt và để trong 10 phút. Dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau
bớt phần kem dưỡng chưa thấm hết và thế là bạn đã có làn da vô cùng mềm
mịn, căng bóng.
6. Trị mụn
Loại
bỏ những đốm mụn đáng ghét chỉ trong một ngày gần như là không thể
nhưng bạn có thể khiến chúng bớt sưng tấy và dịu hơn. Hãy thử dùng một
chiếc khăn lạnh và đặt lên vùng da bị mụn để khiến mụn bớt đỏ và sưng
hơn. Bạn cũng có thể dùng nước trà xanh làm viên đá rồi xoa nhẹ lên mụn
sẽ giúp sát khuẩn và dịu da hơn. Sau đó bạn nên dùng kem trị mụn và lý
tưởng nhất là loại có chứa salicylic acid.
7. Mẹo trị mụn DIY
Khi
có ít thời gian để chăm sóc da, bạn sẽ cần đến vài mẹo nhỏ để cải thiện
da nhanh chóng. Trộn một viên aspirin nghiền nát với một ít nước rồi
bôi hỗn hợp đó lên vùng da mụn để giảm viêm và kháng khuẩn, giúp đầu mụn
mau se. Các công thức tự làm giúp trị mụn hiệu quả khác là trộn mật
ong, nghệ và sữa hoặc bột baking soda với dầu hạnh nhân cũng đều có công
dụng trị mụn và giảm vết sưng tấy rất tốt.
8. Massage cho da (bỏ qua bước này với da mụn)
Massage
da đúng cách sẽ tăng tuần hoàn máu và giúp da hồng hào, săn chắc, căng
mịn hơn. Với các loại dầu hoặc kem massage như bơ shea, da cũng sẽ được
cấp ẩm và mềm hơn. Sau khi rửa sạch mặt và dùng một lượng tương đối
nhiều dầu hoặc kem để giảm lực tác động của tay lên da, bạn có thể bắt
đầu massage theo chuyển động tròn và từ dưới lên trên, từ trong ra
ngoài. Nếu đang gặp vấn đề về mụn, bạn nên bỏ qua bước này vì massage có
thể gây kích ứng và làm mụn trầm trọng hơn.
9. Dùng sheet mask
Các
loại mặt nạ giấy với hàm lượng lưỡng chất tập trung cao sẽ giúp cải
thiện da nhanh chóng và hiệu quả nhất, là sản phẩm nên sử dụng cho các
quý cô bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc da. Chỉ cần 15-20 phút
nằm thư giãn là da đã sáng mịn và mọng nước hơn rất nhiều rồi.
10. Để sẵn một chai xịt khoáng trong túi
Đây
là cách dễ nhất để đánh thức làn da trong ngày, giúp da luôn tươi mới
và đủ ẩm, đặc biệt là trong thời tiết lạnh và khô của mùa đông. Bạn nên
chọn các loại xịt khoáng có thành phần dưỡng da hoặc nước hoa hồng để
làm dịu và bổ sung dưỡng chất cho da.
12 dụng cụ làm bếp có thiết kế sáng tạo khiến chị em mê tít
18-01-201600:01:00
Chúng tôi tin chắc rằng các bà nội trợ
sẽ “mê tít” những món dụng cụ làm bếp và phụ kiện dành riêng cho căn bếp
này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không thể phủ nhận sự tiện ích
mà các phụ kiện, dụng cụ được thiết kế ngày càng sáng tạo dành riêng cho
căn bếp. Nó không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, sức lực mà còn đảm bảo
sự an toàn cũng như cho ra đời những thành phẩm đẹp mắt của người nội
trợ.
Dưới đây là 12 dụng cụ làm bếp hữu ích mà chúng tôi tin chắc bất cứ ai cũng khao khát sở hữu chúng cho phòng bếp của mình ngày càng đẹp và tiện lợi.
Dụng cụ kẹp thịt này giúp bạn cho
ra đời những lát cắt hoàn hảo, đồng đều và đặc biệt hơn cả là không lo
bị bẩn tay khi thao tác. Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ bền đẹp,
giá thành khoảng 1.200.000 đồng/ chiếc.
Thật
tuyệt vời khi bạn có thể chần qua nước sôi các loại pasta khác nhau
trong cùng một nồi nước. Nó còn giúp bạn lấy ra khỏi nồi mà không sợ
nóng nhờ tay cầm cách nhiệt. Một bộ 4 chiếc có giá thành khoảng 140.000
đồng.
Kẹp đa năng giúp bạn mang gà, vịt
quay,… ra khỏi lò nướng mà không sợ bỏng. Nó còn nhanh chóng xắt nhỏ
miếng thịt thay vì dùng dao, nĩa. Ngoài ra bạn còn dùng chúng để trộn
đều món salad. Giá thành khoảng 80.000 đồng/ cặp.
Chiếc khuôn có hình tròn được làm
bằng thép không gỉ với thiết kế thông minh để bạn phân chia chiếc bánh
gato ra thành nhiều miếng tròn bằng nhau trong “chớp mắt”. Giá thành
khoảng 240.000 đồng/ chiếc.
Bạn chưa bao giờ làm thịt viên
nướng? Giờ thì bạn có thể thử sức với chiếc vỉ tạo hình này. Chỉ cần
nhồi thịt vào trong những ngăn nhỏ, đậy lại và nướng trên bếp là đã có
được thành phẩm đều, đẹp. Giá thành khoảng 500.000 đồng/ chiếc.
Bông hoa xinh xắn này được thiết
kế như một dụng cụ gác nắp nồi, khi chất lỏng sôi tạo hơi nước, những
cánh hoa như chong chóng sẽ quay rất đẹp mắt. Sản phẩm bằng silicone,
giá thành khoảng 200.000 đồng/ chiếc.
Chiếc tạp dề “đa-zi-năng” có thể
tháo rời hai phần chắc chắn sẽ khiến chị em yêu thích bởi sự tiện dụng
của nó. Bạn vừa sử dụng để giữ vệ sinh, vừa có thể dùng làm khăn lau khi
cần. Giá thành khoảng 150.000 đồng/ chiếc.
Chiếc khay đựng bát đĩa, ly tách kết hợp với ống thoát nước là dụng cụ hoàn hảo khi đặt bên cạnh bồn rửa. Nó giúp bát đĩa nhanh chóng khô ráo và không còn đọng lại nước ở khay. Giá thành khoảng 250.000 đồng/ chiếc.
Bạn có thể sử dụng chiếc vòi nhỏ
bằng silicone sắc màu nổi bật hay chiếc nắp bằng inox với nhiều lỗ nhỏ
để dễ dàng gạt hết phần nước còn dư thừa trong nồi. Giá thành khoảng
100.000 đồng (vòi nhựa), 200.000 đồng (nắp inox).
Dụng cụ đa năng
vừa dùng để đánh trứng, khuấy bột,… vừa dùng để quết kem, bơ,
chocolate. Sản phẩm có vỏ bằng nhựa cao cấp, thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn
tay cầm, sử dụng pin. Giá thành khoảng 300.000 đồng/ chiếc.
Sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian
nếu như căn bếp của bà nội trợ sở hữu một chiếc chảo 5 ngăn lớn bé như
thế này. Các món ăn sẽ được chế biến cùng lúc, bề mặt chống dính cao,
chất lượng bền đẹp. Giá thành khoảng 600.000 đồng/ chiếc.
Găng tay đa dụng, cách nhiệt tốt
giúp bạn tha hồ sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong nhà bếp.
Chẳng hạn như bưng bê thức ăn ra khỏi lò, tạo ma sát để mở nắp hộp hoặc
rửa chén mà không sợ xà phòng hại da tay... Giá thành khoảng 150.000
đồng/ cặp.
Bạn có thể tìm mua các dụng cụ làm bếp
siêu tiện ích trên tại những cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng nhà
bếp, siêu thị,… hoặc tham khảo trên các trang web bán hàng online uy tín
trong và ngoài nước nhé!
Đặt đá xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”
VOV.VN -Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được xây dựng
theo phương án thiết kế "Người mẹ thắp lửa -Ngọn lửa Tưởng niệm và thắp
sáng hy vọng" mang hình ảnh người mẹ đứng trên bờ biển trông ngóng, làm
ngọn hải đăng soi sáng cho những người con trở về.
Nghi lễ đổ cát Hoàng Sa chính thức xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa
Sáng
nay (17/1), tại huyện đảo Lý Sơn, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam phối
hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng
vàng Lao Động tổ chức Lễ đặt viên đá, khởi công xây dựng công trình Khu
tượng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa” trên núi Thới Lới, đảo Lớn Lý Sơn.
Đến
dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương
Hòa Bình, các Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện
Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam.
Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được xây
dựng theo phương án thiết kế "Người mẹ thắp lửa -Ngọn lửa Tưởng niệm và
thắp sáng hy vọng" mang hình ảnh người mẹ đứng trên bờ biển trông ngóng,
làm ngọn hải đăng soi sáng cho những người con trở về.
Viên đá Khu Tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa.
Đây là mô
hình thiết kế của kiến trúc sư Trần Văn Dũng, được tuyển chọn từ hơn 100
bản vẽ, mô hình tham gia Cuộc thi phác thảo đồ án thiết kế xây dựng Khu
tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam phát
động cách đây hơn một năm. Phát biểu tại buổi Lễ, Ông Đặng Ngọc Tùng,
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam khẳng định: Trải qua các thời
kỳ lịch sử, Lý Sơn là nơi tập trung dân binh, góp phần quan trọng trong
việc thực hiện chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường
Sa. Đảo Lý Sơn như một bảo tàng sống về Hoàng Sa
với những di tích lịch sử, văn hóa. Đặc biệt là những di chỉ của Triều
đình Nhà Nguyễn cho ngư dân Lý Sơn ra khai phá ở đảo Hoàng Sa, Trường
Sa. Theo ông Đặng Ngọc Tùng, việc chọn Lý Sơn để xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa là rất phù hợp và mang nhiều ý nghĩa. "Tôi hy vọng rằng, Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ
Hoàng Sa sau khi hoàn thành sẽ trở thành một trong những công trình lịch
sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước"- Ông Tùng
khẳng định.
Nhắn tin ủng hộ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm.
Khu tưởng
niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa, trên diện
tích gần 2 héc ta trên sườn núi Thới Lới, cạnh khu vực Chùa Hang, thuộc
xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Toàn bộ công trình sẽ được thiết kế thành công viên cộng đồng, mang tính thẩm mỹ và trường tồn với thời gian… Ngày nay, trong tâm thức của người dân Việt Nam, Lý Sơn là tuyến đầu của Tổ quốc. Vì vậy, việc Tổng Liên đoàn Lao Động Việt
Nam quyết định xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý
Sơn, có ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc không chỉ đối với cán bộ và nhân
dân Lý Sơn nói riêng và cán bộ, nhân dân và công nhân lao động cả nước
để tưởng niệm, tri ân và biết ơn những người con đất Việt đã anh dũng hy
sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống
nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng
Sa tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thể hiện tấm lòng của đồng bào,
chiến sĩ cả nước luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng bà con ngư dân Lý
Sơn, giúp bà con yên tâm tiếp tục bám biển đồng thời giáo dục truyền
thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nhắc nhở thế hệ mai sau về vùng
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
Vinh Thông/VOV miền Trung
Khởi công cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi nối Cần Thơ 'gạo trắng nước trong' và Kiên Giang
(VietQ.vn) - Hôm nay (17/1), Bộ
Giao thông vận tải chính thức khởi công Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ -
Rạch Sỏi trên địa phận TP. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát lệnh khởi công.
Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF).
Đây là dự án có ý
nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và kết
nối giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau khi hoàn thành,
cùng với dự án Kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông sẽ tạo thành tuyến
trục dọc nối thông khu vực kinh tế trọng điểm Tây Nam Bộ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát lệnh khởi công xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trong giai đoạn đầu có tổng mức đầu tư gần
6.694 tỷ đồng, được sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc
200 triệu USD (~4.167 tỷ đồng) thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tếHàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện dự án được Bộ Giao thông vận tải giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thực hiện.Tư vấn thiết kế và giám sát thi công: Liên danh Công ty Tư vấn DASAN Consultants Co. Ltd và Công ty Tư vấn PYUNGHWA Engineering Consultants Ltd. (Hàn Quốc).
Nhà thầu xây dựng gói thầu CW1 (thuộc địa phận thành phố Cần Thơ): Liên
danh LOTTE Engineering & Construction Co., Ltd - HALLA Corporation -
HANSHIN Engineering & Construction Co., Ltd. (Hàn Quốc). Nhà thầu
xây dựng gói thầu CW2 (thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang): Liên danh KUMHO
Industrial Co., Ltd - HYUNDAI Engineering Co., Ltd. – HYUNDAI Developement Company (Hàn Quốc). Dự kiến thời gian thi công và hoàn thành dự án là 30 tháng.
Điểm đầu dự án tại
Km02+104.11 thuộc địa bàn Q.Thốt Nốt-TP.Cần Thơ (được kết nối với điểm
cuối gói thầu CW3B thuộc Dự án xây dựng cầu Vàm Cống đang xây dựng);
Điểm cuối dự án tại Km53+279 thuộc địa bàn H.Châu Thành-Tỉnh Kiên Giang
(kết nối với dự án Tuyến tránh Rạch Giá đã hoàn thành đưa vào sử dụng
trong năm 2014).
Dự án được xây dựng với quy
mô tương đương đường cấp III đồng bằng, có 02 làn xe,
Bmặt/Bnền=11m/12m; tiêu chuẩn hình học phù hợp với đường cao tốc loại A,
vận tốc thiết kế 100km/h; tổng chiều dài là 53,34Km (trong đó tuyến
chính dài 51,17Km và tuyến nối QL80 dài 2.17km); và có 02 nút giao khác mức liên thông tại H.Vĩnh Thạnh và H.Tân Hiệp. Trong giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu
tư mở rộng với quy mô đường cao tốc 06 làn xe, theo tiêu chuẩn đường
cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h, bề rộng nền đường Bnền=33m.
Tuyến Lộ
Tẻ - Rạch Sỏi là một tuyến đường chính đóng vai trò quan trọng trong
mạng lưới đường bộ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng quan
trọng trong việc kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác của
Tứ giác Long Xuyên cũng như Quốc lộ 1 (QL1).
Trong tương lai, dự án sẽ trở thành tuyến trục dọc thứ hai (chuyển và giảm tải cho QL1) từ Củ Chi- TP Hồ Chí Minh theo tuyến N2 kết nối tới cầu cao Lãnh, cầu Vàm Cống và tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam, tạo nên một tuyến đường thuận tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đến Kiên Giang và Cà Mau; thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của trong khu vực phía tây Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Cùng với các dự án trong khu vực, khi dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành sẽ hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tăng cường củng cố an ninh quốc phòngkhu vực, đồng thời làm tăng năng lực, hiệu quả khai thác tuyến đường liên vận quốc tế là đường Hành lang ven biển phía Nam nối liền Campuchia và Thái Lan.
Bộ Giao thông vận tải khởi công Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận TP. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang với vận tốc 100km/h
Việc kịp thời đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và
dự án sớm hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa giữa
các tỉnh Tây Nam Bộ với Khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, là động lực
mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Nam Bộ và của cả nước. Đồng
thời công trình này cũng là một dấu ấn quan trọng khẳng định sự hợp tác
toàn diện là đối tác chiến lược giữa hai Nhà nước Việt Nam và Hàn
Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là một tuyến đường chính
đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đường bộ của vùng Đồng bằng sông
Cửu Long, có chức năng quan trọng trong việc kết nối; thúc đẩy phát
triển kinh tế -xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác của Tứ
giác Long Xuyên.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mặc
dù Quốc lộ 80 đã được nâng cấp mở rộng nhiều lần nhưng vẫn không đáp ứng
được nhu cầu phát triển. Đoạn đường này tuy chỉ có khoảng 51 km nhưng
là ước mơ bao đời nay của người dân trong khu vực. Việc hiện đại hóa con
đường này sẽ góp phần rất quan trọng cho phát triển kinh tế - văn hoá
– xã hội và an ninh quốc phòng cho Kiên Giang, rút ngắn thời gian từ
Rạch Giá đến TP HCM và mở rộng quan hệ vận chuyển đến các tỉnh trong
vùng ĐBSCL.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ
đạo: Các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ khi có tuyến đường mới này nối với Cà
Mau, kết hợp với 2 cây cầu Vàm Cống và Cao Lãnh sẽ hoàn thành vào đầu
năm 2017, cả vùng cần phải điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát
triển không chỉ nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, chăm lo giải quyết đời
sống của người dân ngày càng được tốt hơn, nhất là quan tâm đến việc
làm và thu nhập của người nông dân ở vùng dự án có đất bị thu hồi để xây
dựng dự án.
Nguyễn Nam
Ô tô biển xanh húc đuôi xe tải, một người bị thương
Ô tô biển số xanh bất ngờ húc vào đuôi xe tải và
bị kéo lê trên đường. Tai nạn làm tài xế ô tô biển xanh bị thương nặng.
Đầu ô tô biển xanh bị hư hỏng nặng - Ảnh: Công Nguyên
Khoảng 16 giờ 15 ngày 17/1, ô tô biến số xanh 80B - 6777 lưu thông trên QL 1 hướng từ Đồng Nai về trung tâm TP. HCM.
Khi xe vừa qua cầu vượt bộ hành Suối Tiên (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức,
TP. HCM) 50 m thì bất ngờ va vào đuôi xe tải biển số 51C - 057.05 đang
lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến đầu ô tô dính vào đuôi xe
tải và bị kéo lê trên đường hơn 10 m mới dừng lại.
Vụ tại nạn làm đầu ô tô biển xanh bị hư hỏng hoàn toàn; tài xế tên
Hoàng bị thương nặng được người dân kéo ra ngoài đưa đến bệnh viện cấp
cứu.
Tại hiện trường, đầu ô tô biển số xanh dính chặt vào đuôi xe tải và
bị nhấc bổng lên cao. Tai nạn làm giao thông qua đoạn đường này bị ùn
tắc nghiêm trọng.
Theo ông Nguyễn Duy Khanh (48 tuổi, tài xế xe tải), lúc xe tải đang
lưu thông thì bất ngờ ô tô biển xanh húc vào đuôi. Lúc ông Khanh dừng
xe thì phát hiện phần đầu ô tô bị vỡ hoàn toàn. Trên xe lúc này ngoài
tài xế còn có 1 phụ nữ và 1 bé trai. Cả hai ngồi ghế sau nên may mắn
không bị thương.
Sau tai nạn, lực lượng CSGT Rạch chiếc, CSGT Q.Thủ Đức có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.
Ô tô biển xanh được xác định là của Cục quản lý và huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (C69) - Bộ Công an.
Sau tai nạn, đại điện C69 cũng nhanh chóng có mặt làm việc với
CSGT. Theo đại điện C69, chiếc xe này trên đường lên sân bay Tân Sơn
Nhất thì xảy ra tai nạn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Xung
quanh cái chết của Tần Thủy Hoàng, hiện vẫn tồn tại 2 luồng quan điểm
trái chiều. Và nếu như không chết vì bệnh, ông sẽ là Hoàng đế đầu tiên
trong lịch sử Trung Quốc bị giết.
Là Hoàng đế nức tiếng trong lịch sử Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng lâu nay vẫn được mệnh danh là “thiên cổ nhất đế”.
Nhân
vật lịch sử này không chỉ được người đời chú ý, từ yếu tố con người,
đời tư, công, tội mà ngay cả cái chết của ông với nhiều bí ẩn chưa được
giải đáp cũng thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ.
Cuốn “Sử ký” của Trung Quốc ghi chép rằng, Tần Thủy Hoàng chết trên đường đi du tuần, thị sát về phía Đông.
Tuy
nhiên cho đến nay, giới sử gia của nước này vẫn tồn tại hai luồng quan
điểm trái chiều xung quanh cái chết này. Theo đó, một luồng ý kiến cho
rằng, Tần vương chết vì bệnh và luồng ý kiến còn lại nhận định, ông đã
bị hại mà chết.
Tần Thủy Hoàng chết vì bệnh
Những
người ủng hộ quan điểm thứ nhất cho rằng, về cái chết của Tần Thủy
Hoàng, “Sử ký” đã ghi chép rất nhiều. Những thông tin này thậm chí có
thể tìm kiếm tại các tài liệu lịch sử khác như “Tần Thủy Hoàng bản ký”,
“Lý Tư liệt truyện” và “Mông Điềm liệt truyện”...
Theo đó, nguyên nhân cái chết của Tần vương rất rõ ràng, không có gì đáng nghi ngờ.
Năm
218 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng đi tuần du phía đông bị hành
thích, một chiếc xe đi sau bị thích khách dùng búa đật nát.
Sau
đó lại phát hiện trên một tảng đá có khắc chữ là “Thủy Hoàng chết, đất
phân chia”, lại thêm lời nói “Năm nay Tổ Long chết” từ một “tiên nhân”.
Tần Thủy Hoàng vốn là người mê tín, nên cảm thấy rất bất an trước những sự việc này.
Để
phòng trừ vận nạn, tìm kiếm huốc trường sinh bất tử, Tần Thủy Hoàng
nghe theo lời của một thầy bói có tiếng, chuẩn bị tuần du lần thứ năm.
Tuy nhiên do trên đường đi lao lực, Tần Thủy Hoàng tới bến Bình Nguyên (nay ở gần Bình Nguyên, Sơn Đông) thì ngã bệnh.
Triệu
Cao phụng mệnh viết di chiếu, truyền mệnh cho Giám quân Hà Thao là Phù
Tô (con trai trưởng của Tần Thủy Hoàng) rằng: "Giao binh cho Mông Điềm,
mau đến đưa ta về Hàm Dương chôn cất."
Tuy nhiên thư chưa kịp truyền đi, Tần Thủy Hoàng đã chết tại Hành cung Sa Khâu (Nay nằm ở gần Quảng Tông, Hà Bắc).
Theo
ghi chép của Sử ký, Tần Thủy Hoàng từ nhỏ đã mắc bệnh, thể chất yếu
đuối, lớn lên lại ương ngạnh bảo thủ, việc lớn hay nhỏ đều tự mình
quyết định, mỗi ngày phê duyệt văn thư lên tới 60 cân, làm việc cực kỳ
mệt nhọc.
Thêm nữa việc tuần du lại
vào những ngày hè nóng nực. Tất cả các nhân tố bất lợi trên khiến
cho Tần Thủy Hoàng mắc bệnh mà chết.
Tranh vẽ Tần Thủy Hoàng.
Về thắc mắc Tần vương mắc bệnh gì mà chết, có ý kiến cho rằng Tần Thủy Hoàng mắc bệnh động kinh.
Thông
thường, chứng bệnh này thường phát tác vào tháng 4 với các dấu hiệu như
chóng mặt, dạ dày khó chịu sau đó sẽ bị mất đi ý thức, cơ bắp bị co
giật... sau đó cơ bắp toàn thân co rút, sùi bọt mép, ít nhất phải mười
phút sau mới có thể tỉnh táo trở lại.
Cuốn
“Sử ký - Tần Thủy Hoàng bản kỷ” ghi chép rằng: “Tần vương mũi gẫy, mắt
dài, lưng chim ó, tiếng như sói, ít tạo ân đức, tâm địa thâm độc”.
Phỏng
đoán Tần Thủy Hoàng từ nhỏ mắc chứng xương mềm, thường phải chống chọi
với việc khó thở, nên khi lớn lên ngực giống với chim ó, tiếng giống như
sói.
Càng về sau do công việc triều chính nặng nề, nên đã xuất hiện thêm một số chứng bệnh như viêm màng não và động kinh.
Khi
Tần Thủy Hoàng đi xuôi xuống Hoàng Hà, bệnh động kinh lại phát tác. Sọ
não sau lại va vào đồ đựng đá, khiến cho căn bệnh viêm màng não càng
thêm nghiêm trọng, người rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Ngày thứ hai, khi xe đi tới Sa Khâu thì Triệu Cao và Lý Tư mới phát hiện ra được Tần Thủy Hoàng đã chết cách đó khá lâu.
Tần Thủy Hoàng bị hại mà chết
Tuy
nhiên những người duy trì luồng quan điểm thứ 2 đã dựa trên một số tài
liệu sử sách có liên quan tới cái chết của Tần Thủy Hoàng mà phát hiện
ra một số điểm khả nghi.
Triệu Cao là
một hoạn quan, bố mẹ đều là tội nhân của nước Tần. Phụ thân của người
này phải chịu hình phạt của nước Tần trong khi mẹ ông ta là một nô tì
làm trong phủ của một viên quan lại.
Anh
em Triệu Cao được sinh ra ở trong Tần cung, sinh ra đã làm nô tì. Về
sau Tần Thủy Hoàng nghe nói Triệu Cao thân thể cường tráng, lại am hiểu
các điều luật về hình phạt trong ngục liền đề bạt làm Trung xa phủ
lệnh.
Những biểu hiện của Triệu Cao
khi Tần vương bị bệnh nặng và sau khi chết không thể không khiến người
ta hoài nghi rằng cái chết của Tần vương có liên quan tới ông ta.
Trong
lần du tuần thứ 5 của Tần Thủy Hoàng, Triệu Cao, Lý Tư, Hồ Hợi... là
những người đi theo hộ giá. Thượng khanh Mông Nghị cũng đi theo đoàn tùy
tùng này.
Mông Nghị là em trai của
Mông Điềm, là thân tín của Phù Tô, nhưng khi Tần Thủy Hoàng bị bệnh nặng
trên đường thì Mông Nghị lại bị sai quay trở về cửa ải nơi biên giới.
Từ việc điều phối nhân sự đột ngột trên có thể thấy, đây dường như chính là một âm mưu do nhóm người của Triệu Cao sắp đặt.
Nhân vật Triệu Cao trong phim truyền hình Trung Quốc.
Vào
thời điểm Tần vương đi tuần du, Mông Điềm đang dẫn hơn ba mươi vạn binh
theo trưởng tử Phù Tô đóng ở Thượng Quận. Trong khi đó, Mông Nghị cũng
bị đẩy đi. Đây chính là cách để Triệu Cao trừ khử tai mắt của trưởng tử
họ Tần.
Thêm vào đó, Triệu Cao từng
bị Mông Nghị trị tội tử hình nhưng sau đó được Tần Thủy Hoàng miễn tội,
Triệu Cao mới được phục hồi quan tước.
Ôm
mối hận đến tận xương tủy, viên thái giám từng thề sẽ tiêu diệt sạch họ
Mông. Đẩy Mông Nghị đi chính là bước đầu trong kế hoạch “nhổ cái gai
trong mắt” này.
Tần Thủy Hoàng chết,
Triệu Cao vừa dùng thủ đoạn dụ dỗ, thuyết phục Hồ Hợi, vừa uy hiếp Lý
Tư. Ba người này sau khi bàn tính đã quyết định giả tạo di chiếu của Tần
Thủy Hoàng để ban bố chiếu thư, giao ngôi vua lại cho Hồ Hợi.
Đồng
thời, nhóm này còn mượn danh nghĩa của Tần Thủy Hoàng chỉ trích Phù Tô
làm con mà bất hiếu, Mông Điềm làm thần tử mà bất trung, bắt hai người
phải tự sát mà không được kháng lệnh.
Khi
nắm được tin tức chính xác là Phù Tô đã tự sát, Hồ Hợi, Triệu Cao, Lý
Tư mới lệnh cho đội xe ngày đêm trở về thành Hàm Dương.
Để tiếp tục qua mắt thần dân, đội xe không dám đi đường thẳng mà tiếp tục tuần du, đi đường vòng trở về thành.
Do
thời tiết nóng nực, thi thể của Tần Thủy Hoàng đã bị phân hủy, bốc mùi.
Để tránh tai mắt, Hồ Hợi sai người mua thật nhiều cá để chất lên xe.
Về
tới Hàm Dương, Hồ Hợi kế vị, xưng là Tần Nhị Thế, Triệu Cao giữ chức
Lang trung lệnh, Lý Tư vẫn giữ chức Thừa tướng như cũ, nhưng thực tế
quyền hành cai tri đều nằm trong tay Triệu Cao.
Sau
khi thực hiện thành công âm mưu của mình, viên thái giám này bắt đầu hạ
độc thủ những người xung quanh mình. Trước tiên là Lý Tư. Sau khi phát
giác âm mưu tàn độc của Triệu Cao, họ Lý đã dâng sớ lên vua.
Tuy
nhiên, ông vua thứ hai của nhà Tần khi đó là Hồ Hợi đã không giáng tội
họ Triệu mà đem Lý Tư đi xử tội chết. Một năm sau, vị Thừa tướng này bị
xử tử hình ở Hàm Dương.
Triệu Cao sau
đó lên giữ chức Tể tướng, đặc xưng “Trung Tể tướng”. Tuy nhiên, mục
tiêu cuối cùng của viên hoạn quan này là làm Hoàng đế, trong khi bản
thân ông ta không thể chi phối sự sống của Tần Thủy Hoàng.
Và
lần tuần du thứ 5 là một cơ hội trời cho của họ Triệu. Chỉ khi Tần
vương chết, ông ta mới có thể làm giả di chiếu, từng bước hiện thực hóa
mưu thâm kế hiểm của mình.
Tuy nhiên,
Tần Thủy Hoàng chết vì bệnh hay vì bị hãm hại, cho đến thời điểm này
vẫn chưa có kết luận chính xác cuối cùng. Tuy nhiên, hậu thế vẫn có niềm
tin chắc chắn vào khả năng giải mã bí ẩn này.
Binh mã dũng được cho là sản phẩm tùy táng bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Theo
các kết quả khảo sát, lăng mộ Tần Thuy Hoàng chưa bị phá huy và di thể
của ông vua đầu tiên thống nhất Trung Quốc có thể vẫn còn. Ngoài ra, một
lượng lớn thủy ngân trong lăng mộ sẽ có tác dụng giúp cho thi thể Tần
vương không bị thối rữa.
Hy vọng rằng, đến khi con người khai quật được phần mộ này, bí mật về cái chết của ông sẽ được giải mã một cách chuẩn xác nhất.
Theo Infonet
Thổ Nhĩ Kỳ mất 12 tỷ USD mỗi năm vì cú “đâm sau lưng Nga”
Dân trí Các lệnh trừng phạt của Nga giờ đây được dự
đoán khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hơn 12 tỷ USD mỗi năm, gấp 4 lần ước
tính của Ankara trước đó, một quan chức thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.
Một chiến đấu cơ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ngày 24/11/2015 (Ảnh: AP)
Ông Aydin Sezer, một cựu quan chức thương mại từng làm việc cho chính
phủ Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow, nhận định rằng nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vốn
đang gặp khó khăn lại trở lên khó khăn hơn do các lệnh trừng phạt của
Nga. Ngoài ra, các vụ tấn công khủng bố gần đây, nhắm vào ngành du lịch
của Thổ Nhĩ Kỳ, càng khiến tình hình trở nên tồi tệ.
Theo quan chức trên, các lệnh trừng phạt của Nga khiến Ankara thiệt hại khoảng 12 tỷ mỗi năm, gấp 4 lần dự đoán trước đó.
Bộ Nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước cũng cho hay, lệnh cấm nhập
khẩu của Nga đối với các sản phẩm nông nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước
này thiệt hại khoảng 764 triệu USD.
“Nga nhập khẩu 60% các sản phẩm xuất khẩu rau và hoa quả của chúng
tôi”, Sputnik dẫn lời ông Burhan Er, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán rau
quả Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi đã mất hết. Nga là một thị trường lớn của
chúng tôi”.
Một trong những tổ chức tài chính lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, ngân hàng
công Is Bankasi, đã công bố một báo cáo về tác động từ các lệnh trừng
phạt của Nga. Báo cáo cho biết xuất khẩu, cùng với lĩnh vực xây dựng và
thương mại, sẽ là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Thổ Nhĩ
Kỳ có thể thiệt hại 4,4 tỷ USD mỗi năm và thậm chí viễn cảnh xấu nhất
có thể lên 7,3 tỷ USD mỗi năm.
Ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề do các lệnh trừng phạt của Nga (Ảnh: RIA)
Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có sau
khi Ankara bắn rơi máy bay Su-24 của Nga trên biên giới Syria hồi tháng
11 năm ngoái với cáo buộc vi phạm phạm không phận. Tổng thống Nga
Vladimir Putin gọi đây là một hành động “đâm sau lưng”, đồng thời ký ban
hành các lệnh trừng phạt nhằm vào Ankara, bao gồm cấm nhập khẩu rau củ
và hoa quả từ nước này. Moscow cũng đình chỉ các visa du lịch và cấm các
chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 cũng
bao gồm việc cấm và hạn chế hoạt động của các tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga
và cấm các công ty Nga tuyển dụng công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo các chuyên gia du lịch, việc mất các du khách Nga có thể khiến
Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 3 tỷ USD mỗi năm. Chỉ riêng trong năm 2014, đã có
4,5 triệu du khách Nga thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Nga không phải là “cơn đau đầu”
duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây hứng chịu hàng loạt vụ tấn
công khủng bố.
Vụ tấn công khủng bố gần đây nhất, cướp đi sinh mạng của 10 du khách
Đức tại thành phố Istanbul, càng khiến ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ bị
tổn hại. Du khách Đức chiếm khoảng 15% tổng số du khách nước ngoài tới
Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau vụ tấn công, Bộ ngoại giao Đức đã khuyên công dân nước này tạm
thời tránh các địa điểm đông người và các điểm du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ. An Bình
Diễn viên Thành Luỹ: Từ cậu ấm “nghìn lượng vàng” đến tuổi già không tiền chữa bệnh
Dân trí Diễn viên Nguyễn Thành Luỹ - Trung tá Hoàng
Đình Duyệt của “Ván bài lật ngửa” vừa qua đời cách đây 3 ngày. Kết thúc
một cuộc đời với bao phận nổi nênh, sóng gió, đắng cay… Sự ra đi của ông
cũng tựa như sự sắp đặt của số mệnh.
Những ngày đầu của tháng 11/2015,
khi hay tin diễn viên Nguyễn Thành Lũy mắc bệnh sơ gan, suy thận, hở van
tim hai lá nặng đang nằm điều trị ở bệnh viện Nguyễn Trãi (Q.5,
TP.HCM), một số nghệ sỹ
đàn em như: Quyền Linh, Chi Bảo, Bình Minh, Minh Béo… đã đến thăm và
kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ ông. Thời điểm này Trung tá Hoàng
Đình Duyệt của phim “Ván bài lật ngửa” bụng đã trướng to, người chỉ còn
da bọc xương. Tuy nhiên, ông vẫn không thôi hy vọng sự giúp đỡ bằng vật
chất của mọi người sẽ giúp ông có điều kiện được điều trị ở bệnh viện
Đại học Y - Dược TP.HCM và sẽ chữa được căn bệnh này để ông sớm khỏe trở
lại còn đi đóng phim.
Diễn viên Thành Lũy trong những ngày tháng còn điều trị tại bệnh viện TP.HCM. Ảnh: TL.
Nhưng mới đây, người thân của ông đã báo tin nam diễn viên
qua đời vào 19h30 ngày 14/1 tại quê nhà Đồng Nai. Trước đó, vì thấy ông
có dấu hiệu khỏe hơn nên bệnh viện đã cho gia đình đưa ông về quê nhà
chăm sóc. Cách ngày mất không lâu, ông đột ngột tái phát và được gia
đình đưa trở lại bệnh viện điều trị nhưng vì bệnh ung thư gan đã di căn
khắp cơ thể, lại ở giai đoạn cuối nên bác sỹ đã khuyên gia đình nên
chuẩn bị mọi thứ để đưa ông về quê.
Bán biệt thự, xe hơi… để theo nghiệp diễn
Nhiều người cho rằng, cuộc đời của nam
diễn viên vừa quá cố là một chuỗi những thăng trầm khó gọi tên. Ông sinh
năm 1950 trong một gia đình gia công và buôn bán kim hoàn khá có tiếng ở
Đồng Nai. Từ nhỏ, ông đã là một “cậu ấm” đúng nghĩa khi được bố mẹ bảo
bọc trong sự đầy đủ của một gia đình có điều kiện. Những năm 1975, trong
khi đất nước đang khó khăn thì ông đã có xe hơi để đi, xung quanh ông
lúc nào cũng có những người đẹp sẵn sàng gật đầu làm vợ. Trước khi đến
với nghiệp diễn ông từng có ý định đi theo đoàn cải lương vì mê môn nghệ
thuật này nhưng bị mẹ ông ngăn cản quyết liệt. Tuy nhiên, như số phận
đã sắp đặt, cuối cùng ông cũng bỏ nghề gia truyền của gia đình, bất chấp
sự ngăn cản của mẹ để đến với nghiệp diễn.
Diễn viên Thành Lũy từng chia sẻ rằng,
nhiều người bảo ông dại vì nghề buôn bán kim hoàn của gia đình hái ra
tiền không theo lại đi theo mấy cô đào đóng phim. Nhưng ông giải thích
rằng, ông yêu nghề rồi theo chứ không yêu phải đóng phim để đi theo cô
đào nào đó. Ông cũng thừa nhận mình là một người phá gia chi tử bởi có
bao nhiêu tiền là phung phí chi tiêu. Tuy nhiên, số tiền đó ông tiêu xài
để theo nghề chứ không phải đem cho gái như người ta đồn đại.
Diễn viên Thành Lũy (trái) trong phim Ván bài lật ngửa.
Một số bạn diễn cùng thời với ông cho
biết, thời đó ông đóng phim nhưng chẳng bao giờ màng đến cát sê. Đạo
diễn đưa cho ông bao nhiêu ông cầm bấy nhiêu chứ chưa bao giờ thấy ông
đòi hỏi. Thậm chí, có nhiều bộ phim ông tham gia mà không thèm nhận tiền
cát sê khi thấy kinh phí của nhà sản xuất quá eo hẹp.
Năm 1970, một biến cố đã xảy đến khiến
cho gia đình ông phải thất bát và ly tán. Dù vậy, vì đam mê điện ảnh nên
Thành Lũy vẫn miệt mài theo chân các đoàn làm phim. Những vai ông được
giao đảm nhận thời đó phần lớn là những vai phụ hoặc vai rất nhỏ với vài
phân cảnh nên thu nhập từ việc đóng phim của ông không cao. Ông đã từng
bán hai căn nhà lớn ở TP. HCM và cả chiếc xe hơi ông cưng như “vàng” để
lấy tiền trang trải cuộc sống.
Năm 2004, hôn nhân của Thành Lũy đổ vỡ.
Vợ ông dẫn người con đầu ra đi còn ông và con gái út thuê nhà trọ để
sống. Thời gian đó, để có thời gian đi theo các đoàn làm phim ông phải
gửi con nhờ cô giáo hoặc hàng xóm trong hộ. Đó là những ngày tháng ông
sống chắt chiu và bần hàn nhất cuộc đời.
Ông từ kể, có những lần ông nhớ con quá
nên đêm giao thừa phi xe máy từ Đồng Nai về TPHCM thăm con. Nhưng vừa
qua phà Cát Lại thì xe hỏng máy nên dắt bộ cả mấy cây số mà cũng không
tìm được chỗ sửa. Báo hại ông đã không mang được niềm vui đến cho con
trong giây phút đầu năm như dự định.
Tuổi già nghèo khó và bệnh tật
Trong những năm tháng gắn đời mình với
phim ảnh, diễn viên Nguyễn Thành Lũy từng tham gia hơn 30 phim lớn bé.
Những năm của thập niên 70 - 80, Thành Lũy nổi tiếng với nhiều vai diễn
trong các phim: Ván bài lật ngửa, Duyên trầu cau, Khi cánh hạc bay về, Lê Thị Hồng Gấm, Cư xá màu xanh, Cái chết của nhà tỷ phú... Các phim gần đây nhất là: Mặn hơn muối, Máu lạnh, Trùm cỏ…
Diễn viên Thành Lũy (áo đen) trong một cảnh quay của phim Mặn hơn muối, bộ phim cuối cùng ông tham gia. Ảnh: TL.
Trong đó, bộ phim đánh giá đỉnh cao của
ông chính là “Ván bài lật ngửa”. Bộ phim này ông tạo dấu ấn mạnh mẽ khi
cùng lúc đóng 3 vai khác nhau là vai trung tá Hoàng Đình Duyệt thâm với
những sự thâm độc và nham hiểm của một sĩ quan tình báo trong tập bốn và
năm. Nam diễn viên còn xuất hiện với hai vai phản diện khác là sĩ quan
Mạch Điền ở tập một và Tỉnh trưởng Thừa Thiên - Huế ở tập bảy. Đây cũng
chính là bộ phim mở ra cho ông cơ hội chuyên đóng vai phản diện. Bộ phim
ông tham gia trước khi nhập viện có tên Mặn hơn muối của đạo diễn Nhâm Minh Hiền.
Theo nhiều nghệ sỹ đã từng có dịp làm
việc chung với diễn viên Nguyễn Thành Lũy thì sinh thời ông là một người
điềm đạm, hiền lành và ít nói. Ở ông có một sự say mê nghiệp diễn đến
kỳ lạ. Ông chấp nhận hy sinh nhiều thứ để được sống trọn với đam mê và
nghiêm túc trong từng vai diễn.
Trước khi ốm nặng nằm một chỗ, diễn viên
Thành Lũy vẫn miệt mài đóng phim bất chấp tuổi cao và mang trong mình
đủ thứ bệnh. Ông từng tâm sự rằng, nghiệp diễn như vận vào cuộc đời ông
từ khi ông vừa lọt lòng. Và mặc dù “Ván bài lật ngửa” được xem là đỉnh
cao trong sự nghiệp diễn xuất của ông nhưng ông sau khi đóng bộ phim ấy
cuộc đời ông không ngẩng mặt lên được. Biết là thế nhưng ông vẫn không
bỏ phim ảnh. Cứ hễ ai gọi ông đóng phim là ông lại đi, không quản ngại
xa xôi, nắng gió. Chỉ có điều, khổ nhất là việc đi đóng phim không thể
giúp ông duy trì chế độ ăn uống kiêng khem nên bệnh tình của ông ngày
càng trở nặng.
Nam diễn viên đã rời cõi tạm vào ngày 14/1, chấm dứt sự đớn đau và những tháng ngày nênh nổi. Ảnh: TL.
Thời điểm ông đóng bộ phim Mặn hơi muối,
sức khỏe của ông đã có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên, vì đã
nhận lời nên ông vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn mới chịu vào bệnh viện.
Khi ông báo cho người nhà đến đưa vào bệnh viện cũng là khi sức khỏe
của ông đã suy kiệt.
Những ngày tháng điều trị tại bệnh viện,
các đồng nghiệp đã tổ chức nhiều sự kiện và ra sức kêu gọi các mạnh
thường quân quyên góp tiền giúp ông chữa bệnh. Từ khi có số tiền giúp
đỡ, bệnh tình của nam diễn viên có dấu hiệu khả quan hơn nên vào đầu
tháng 12, bệnh viện cho người nhà đón ông về quê chăm sóc. Những tưởng
sức khỏe của ông sẽ hồi phục hoàn toàn và ông sẽ sớm trở lại với phim
trường nhưng vì căn bệnh ung thư đã di căn nên ông trút hơi thở trong
vòng tay của gia đình.
Hà Tùng Long
Một người đàn ông chết cháy bất thường giữa cánh đồng
Thi thể người đàn ông bị cháy được phát hiện giữa cánh
đồng ở thị xã Sơn Tây. Người dân thấy lạ bởi xung quanh không có đám
cháy nào.
Khoảng
11h30 ngày 17/1, người dân thị xã Sơn Tây, Hà Nội bàng hoàng phát hiện
người đàn ông chết cháy giữa cánh đồng. Sau đó, có hàng trăm người dân
đến xem.
Nạn nhân được xác định là ông T. (56 tuổi, ở phố Quang Trung - nhà cách hiện trường vài trăm mét).
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường
Nhận được thông tin,
lực lượng chức năng TX.Sơn Tây nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường,
khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.
Anh Hoàng Văn Hậu –
người chăn trâu tại cánh đồng cho biết, khoảng 11h30, có một người đàn
ông đi ăn cưới về đến địa điểm trên vệ sinh thì phát hiện xác chết. Sau
đó, anh Hậu đến nơi thì thấy cơ thể ông T. bị cháy từ đầu tới lưng, cạnh
hiện trường có can xăng và bật lửa.
Theo anh Hậu, ông T.
rời nhà đi từ 4 giờ sáng cùng ngày, người nhà đi tìm khắp nơi nhưng
không thấy. Tại hiện trường, ông T. chết giữa ruộng hoang, xung quanh có
nhiều cây cối.
“Người dân nghi ngờ cái
chết của ông T. có nhiều uẩn khúc vì tại hiện trường không có đám cháy
nào xảy ra”, bà L. – một người dân khu vực đặt nghi vấn.
Được biết, ông T. ở phố
Quang Trung, TX.Sơn Tây, nhà bán chim. Theo một cán bộ dân phòng, hiện
người nhà đã đến hiện trường nhận diện thi thể.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.
Vị trí phát hiện thi thể một phụ nữ bị đốt cháy là đoạn đường vành đai vắng người qua lại ở Ninh Bình.
Theo Đoàn Tuấn/Công an TPHCM
Phiến quân IS tiếp tục bắt cóc hơn 400 người tại Syria
VOV.VN - Theo Kênh Truyền hình al-Mayadeen của Syria,
phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tràn vào thị trấn này từ
ngày 16/1.
Trong một động thái thể hiện sự tàn bạo của
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhóm thánh chiến này tiếp tục
bắt cóc khoảng 400 người dân tại thị trấn al-Bughailiyeh, thuộc tỉnh
Deir al-Zour của Syria, sau khi đã tàn sát hơn 280 người tại đây. Theo Kênh Truyền hình al-Mayadeen của Syria, phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tràn vào thị trấn này từ ngày 16/1. Sau đó chúng đã thực hiện hàng chục vụ thảm
sát những người dân vô tội, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vứt
xác của họ ra sông Euphrates. Hàng chục binh sĩ của Chính phủ cũng đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại đây với phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Các vụ thảm sát của nhóm thánh chiến này
diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria đang tăng cường tấn công các nhóm
phiến quân trên khắp nước này trong thời gian gần đây. Đây là một nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm
soát nhiều hơn trên thực địa để tạo lợi thế cho Chính phủ trong các cuộc
đàm phán sắp tới giữa lực lượng đối lập và giới lãnh đạo Syria ở
Geneva./.
(Kiến Thức) - Người mẹ trẻ ngã quỵ, người chứng
kiến không ai cầm được nước mắt khi thấy bé gái 2 tuổi chết dưới gầm xe,
tay còn cầm chiếc kẹo vừa mua…
Vụ TNGT thương tâm khiến bé gái 2 tuổi chết dưới gầm xe đến
gần 12h ngày 17/1 đã được Công an quận 9, TP HCM giải tỏa hiện trường,
đưa thi thể bé Lâm Thị Hà Tiên (SN 2014) về nhà đại thể BV Đa khoa Khu
vực Thủ Đức để tiếp tục công tác pháp y, trước khi giao cho người thân
đưa về quê Sóc Trăng lo hậu sự.
Ông ngoại của bé Tiên đau đớn kể lại: “Khoảng gần 10h cùng ngày,
cháu Tiên được tôi cho 2 nghìn đồng rồi hớn hở chạy ra tiệm tạp hóa gần
phòng trọ để mua kẹo”.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Khi bé Tiên vừa từ tiệm tạp hóa chạy về nhà, đến khúc cua trước cơ
sở thu mua phế liệu ở hẻm 1137, phường Long Bình, quận 9, bất ngờ chiếc
xe tải BKS 51C-712.41 do Nguyễn Ngọc Dũng (31 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi)
điều khiển đổ dốc với tốc độ rất nhanh để vào cơ sở phế liệu đã tông
trực diện, cuốn cháu bé vào gầm và xe cán ngang người làm bé Tiên tử vong tại chỗ.
Tài xế Dũng đã tháo chạy khỏi xe, sau đó đến Công an phường trình diện.
Đang làm việc trong cơ sở phế liệu, chị Trần Thị Thu Hà, mẹ cháu
Tiên nhận tin dữ chạy ra hiện trường và ngã quỵ. Rất nhiều người chứng
kiến cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy bé Tiên nằm chết mà trên
tay vẫn còn cầm kẹo vừa mua chưa kịp ăn.
Người mẹ trẻ đau đớn, ngã quỵ khi chứng kiến con gái chết thảm dưới gầm xe...
Rất nhiều người dân không thể cầm nước mắt nhìn cháu bé chết khi vẫn còn cầm chiếc kẹo mới mua trên tay.
Người thân cho biết, vợ chồng chị Hà có 2 con gái nhỏ là bé Tiên và
người chị hơn 3 tuổi. Khoảng 3 tháng trước, vợ chồng chị Hà ly hôn. Chị
Hà nhận nuôi 2 con và thuê nhà trọ ở hẻm 1137 ở cùng cha mẹ ruột của
mình để đi làm tại cơ sở phế liệu nói trên.
Vũ Sơn
“Hố tử thần” sâu gần 10 m lại xuất hiện tại huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn)
Tối 16/ 1, tại tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) lại bất ngờ xuất hiện hố sụt lún lớn
Đáng chú ý, đây vẫn là hố sụt lún xảy ra tối
2/1, làm cho 11 nhà dân gần đó bị nứt tường, trần, nền nhà. Huyện Chợ
Đồn phải di chuyển ba gia đình đến nơi an toàn. Sau đó huyện Chợ Đồn vận
chuyển khoảng 1.400 khối đất, đá lấp nơi sụt lún bằng với mặt đường cũ,
lu lèn để bảo đảm giao thông. Lần sụt lún này vẫn là hố sụt lún trước,
miệng hố sụt lún có đường kính rộng gần 20 m, sâu gần 10 m. Sụt lún lần này gần như cắt đứt mặt đường
254 và cũng gây ắch tắc giao thông như lần trước, ô-tô lưu thông trên
tuyến 254 từ huyện Chợ Đồn không thể lên được huyện Ba Bể. Ngay sau khi
sụt lún xảy ra, lãnh đạo huyện Chợ Đồn đã huy động công an, dân quân
phong toả hai đầu hố sụt lún, bảo vệ hiện trường, mở đường mòn tránh hố
sụt lún để người và xe máy đi lại. Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn
Hoàng Văn Nhất cho biết: Trước mắt, huyện cử lực lượng bảo vệ canh giữ
không cho người và phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 254 đi sát mép hố
sụt lún mà hướng dẫn các phương tiện đi vào đường tránh được mở tạm gần
đó. Việc xử lý như thế nào đối với hố sụt lún thì chúng tôi sẽ quyết
định sau, nhưng chỉ ngại là lấp xong như lần trước thì lại sụt lún tiếp. Sau khi xảy ra sụt lún tối 2/1, UBND tỉnh
Bắc Kạn đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường mời đơn vị chuyên môn
khảo sát, thăm dò địa chất khu vực thị trấn Bằng Lũng để tìm nguyên
nhân. Tuy nhiên, việc làm này chưa được thực hiện thì lại xảy ra sụt lún
tại hố cũ. Được biết, khu vực thị trấn Bằng Lũng có kết cấu địa chất cát-tơ phức tạp./.
Theo Thế Bình/Nhân Dân
Nguyên Phó Bí thư xã và Hiệu trưởng bị bắt vì phá rừng
Cập nhật: 17/01/2016 16:55
(Thanh tra) - Công an huyện M’Đrắk cho biết, cơ quan chức
năng đã tiến hành bắt giữ ông Trần Văn Huy (38 tuổi, nguyên là Phó Bí
thư Đảng ủy xã Cư San, huyện M’Đrắk) và ông Lê Quý Sỹ (44 tuổi, Hiệu
trưởng Trường Tiểu học trên địa bàn xã Cư San) vì hành vi phá rừng.
Trần Văn Huy tại cơ quan công an. Ảnh: QA
Thấy
diện tích trồng cây keo của mình ở tiểu khu 819 thuộc thôn Sông Chò (xã
Cư San) nằm gần diện tích rừng tự nhiên, nên ông Huy đã nhờ ông Sỹ thuê
người vào chặt rừng lấy gỗ rồi tiến hành trồng lại cây keo trên diện
tích rừng đã phá.
Lê Quý Sỹ bị bắt vì phá rừng. Ảnh: QA
Theo
kết quả giám định của Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, diện tích rừng bị
Huy và Sỹ phá hoại là 26,35 ha với giá trị thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
Quỳnh Anh
'Nước cờ' thâu tóm thị trường bán lẻ Việt Nam của đại gia Thái
Những thương hiệu bán lẻ ăn sâu vào thói quen mua
sắm của người Việt đang lần lượt rơi vào tay các đại gia Thái Lan.
Chuyên gia nhận định, người Thái chọn cách ngắn nhất để đến thành công,
đó là đầu tư một số tiền lớn ngay từ ban đầu.
Tỷ phú Thái Lan vừa ngỏ ý mua lại chuỗi bán lẻ Big C.
Đầu năm 2016, các đại gia Thái đang liên tục đẩy mạnh tốc độ thâu tóm
hệ thống phân phối bán buôn và bán lẻ của Việt Nam. Mới đây nhất, Tập
đoàn Berli Jucker (BJC) của tỷ phú giàu thứ hai Thái Lan - Charoen
Sirivadhanabhakdi - tuyên bố muốn mua lại thương hiệu Big C. Chủ thương
hiệu này là Casino Group (Pháp) từng đề cập đến việc bán chuỗi siêu thị
Big C ở Việt Nam - thị trường mà Casino không coi là trọng điểm. BJC cũng vừa
công bố chi gần 880 triệu USD mua lại hệ thống 19 cửa hàng bán buôn và
các danh mục đầu tư bất động sản liên quan thuộc Metro Cash & Carry
Việt Nam. Nếu thương vụ thành công, BJC sẽ nắm trong tay hai hệ thống
bán lẻ lớn bậc nhất và có lịch sử nhiều năm kinh doanh tại Việt Nam. Hãng này cũng đã đầu tư vào chuỗi siêu thị Family Mart (nay đổi tên thành B's Mart).
Trước đó, Power Buy - đơn vị thuộc Tập đoàn Central Group của tỷ phú
Thái Lan Chirathivat - đã mua 49% cổ phần của Công ty Đầu tư phát triển
công nghệ và giải pháp mới NKT (NKT) - đơn vị sở hữu Công ty Thương mại
Nguyễn Kim. Đại gia này chính là chủ của chuỗi siêu thị Robins tại Việt
Nam với mục tiêu phân phối hàng Thái tại Hà Nội và TP HCM.
Dưới góc độ thương hiệu, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Group - cho
rằng các đại gia Thái Lan đã đi một nước cờ khá hay. Với cách này, họ có
thể giảm bớt kinh phí xây dựng một thương hiệu mới từ đầu, tiết kiệm
thời gian, tiền bạc và công sức. Thêm vào đó, để xây dựng một thương
hiệu bán lẻ mới, trong môi trường đã có nhiều thương hiệu lớn thì sự
cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Việc có một giấy phép kinh doanh mới trong
lĩnh vực bán lẻ với các đại gia nước ngoài rất phức tạp và khó khăn.
Những thương hiệu mà các đại gia Thái Lan chọn mua đều rất lớn và có
lịch sử lâu năm. Ví dụ, Metro có mặt tại Việt Nam từ năm 2002 và BigC từ
năm 1998. Những thương hiệu này có hệ thống phân phối trải dài khắp đất
nước, đã trở thành thói quen, ăn sâu vào tâm thức tiêu dùng của người
Việt.
"Người Thái chọn cách ngắn nhất để đến thành công, đó là đầu tư một
số tiền lớn ngay từ ban đầu. Không chỉ người Thái mà rất nhiều các nhà
tài phiệt của kinh tế thế giới cũng chọn cách này", ông Vinh cho biết.
Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội - ông Vũ Vinh Phú - lại lo lắng hơn
về tỷ lệ hàng Việt trong các siêu thị sẽ giảm sút sau khi kênh phân
phối bán lẻ, bán buôn lần lượt vào tay các đại gia Thái Lan.
"Chắc chắn tỷ lệ 80% hàng Việt trong các siêu thị sẽ tụt xuống, nội
lực mình yếu thì phải chịu thua thôi. Tỷ phú Thái Lan khi mua Metro đã
tuyên bố sẽ bán 60% hàng Thái trong các siêu thị. Chưa cần đến người
Thái thâu tóm, hiện nhiều siêu thị ở Hà Nội đã nhập hàng Thái về bán.
Trong kinh doanh ai nắm được kênh phân phối thì người đó sẽ thắng", ông
Phú nhấn mạnh.
Theo đó, trước đây Big C trong tay người Pháp, Metro của người Đức,
doanh nghiệp không quá lo lắng trước việc hàng Đức hay hàng hóa của Pháp
lấn át hàng Việt là bởi khoảng cách địa lý khá xa, vị thế hàng hóa của
họ ở một đẳng cấp khác so với hàng Việt, cơ cấu kinh tế không đồng nhất.
Đến khi kênh phân phối vào tay người Thái, ông Phú lại cho rằng đó là
một nguy cơ bởi hàng Thái có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh và chiếm
được lòng tin của người tiêu dùng Việt. Khoảng cách địa lý gần cùng
những chính sách cởi mở về thuế quan của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
sẽ làm cho hàng Thái nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong thời gian
tới.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đang nhập khẩu từ Thái
Lan đủ các loại mặt hàng từ những chiếc ôtô đắt tiền đến hạt muối, gia
vị ăn hàng ngày. Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng từ Thái Lan đạt 7,5 tỷ
USD. Trong khi xuất khẩu từ Việt Nam sang Thái chỉ chừng 2,9 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam đang nhập siêu khoảng 4,6 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ 2014.
Nhiều mặt hàng Thái Lan đã vươn lên vị trí dẫn đầu xuất khẩu vào Việt
Nam như ôtô, rau quả-nông sản. Lũy kế 11 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu
23.516 ôtô nguyên chiếc các loại từ Thái Lan.
Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, người Thái đang biết tận dụng
lợi thế của việc miễn giảm thuế quan trong AEC. Việc hàng Thái tràn vào
Việt Nam trước hết giúp người tiêu dùng lợi vì được tiếp cận và mua
những sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng. Đồng thời, hàng Thái
lấn sân cũng tạo ra sức ép tốt cho doanh nghiệp Việt phải cải cách, cạnh
tranh và vươn lên. Nếu không có cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ không chịu
cải tiến cứ mãi ì ạch.
Tuy nhiên, ông Doanh cho rằng đây cũng là một thách thức thực sự cho
kinh tế Việt Nam nếu không cởi mở, cải cách toàn diện thì doanh nghiệp
sẽ lâm vào khó khăn.
Ông Vũ Vinh Phú cũng nhận định đây là một thách thức lớn với doanh
nghiệp. Để chống lại xâm lấn của hàng Thái, doanh nghiệp không còn cách
nào khác phải liên kết, cải cách toàn diện cho ra những hàng hóa có chất
lượng, nâng cao năng suất, giảm giá thành. "Không thể kêu gọi người
Việt dùng hàng Việt khi sản phẩm không tốt và giá cũng không hợp lý", vị
này khẳng định.
Mới đây, hãng tin Nikkei (Nhật) cũng cho rằng hàng Thái đang
từng bước hất cẳng hàng Trung Quốc tại Việt Nam. Theo đó, số lượng các
cửa hàng tiêu dùng chuyên bán hàng Thái xuất hiện tại Hà Nội và TP HCM
ngày càng lớn với mức độ cạnh tranh hơn. Nhận thấy hàng hóa Thái đang
bán chạy, nhiều hãng bán lẻ đang hoạt động tại Việt Nam như Aeon, BigC
và Lotte Mart đã tăng cường tỷ lệ hàng Thái.
Hãng tin này nhận định, đối với các doanh nghiệp Thái, cơ hội làm ăn
tại Việt Nam sẽ tăng mạnh trong thời gian tới khi hàng rào thuế quan
trong AEC dần được gỡ bỏ.
Theo VnExpress
Tỷ phú Warren Buffett “mất trắng” 2,3 tỷ USD trong tuần
Thị trường tài chính toàn cầu giảm thê thảm khiến tài
sản của các tỷ phú trên thế giới trong đó có Warren Buffett bị “hao hụt”
nghiêm trọng.
Trang
CNBC đưa tin, tỷ phú Warren Buffett, với nickname là “Oracle of Omaha”
bị “mất trắng” hơn 2,3 tỷ USD trong tuần do giá cổ phiếu của 5 công ty
mà ông nắm cổ phần bị giảm giá sâu, gồm Wells Fargo, Kraft Heinz,
Coca-Cola, IBM và American Express.
Chứng khoán Mỹ giảm hơn
2% sau khi cổ phiếu trên thị trường Trung Quốc rơi vào trạng thái “thị
trường gấu” – xu hướng thị trường giảm gây tâm lý bi quan và tiếp tục
bán ra cổ phiếu. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 536,94
điểm xuống mức thấp trong phiên.
Cổ phiếu 5 công ty do Warren Buffett nắm cổ phần bị giảm giá sâu.
(Ảnh: Internet)
Tuy
nhiên, Buffett không phải là “nạn nhân” duy nhất. Tỷ phú Jeff Bezos,
CEO của Amazon, tiếp tục mất gần 1,9 tỷ USD vì Bezos sở hữu gần 83 triệu
cổ phiếu của Amazon. Cổ phiếu của công ty bán lẻ lớn nhất thế giới này
đã giảm 3,7% riêng trong phiên giao dịch chiều 15/01.
Tài sản của Bill Gates,
người đồng sáng lập Microsoft và là người giàu nhất thế giới, “bốc hơi”
475 triệu USD vì giá cổ phiếu của công ty này giảm 4,1%. Gates đang sở
hữu 200 triệu cổ phiếu của Microsoft.
Hai người đồng sáng lập
ra Google là Sergey Brin và Larry Page tiếp tục mất hơn 784 triệu USD
vì giá cổ phiếu của công ty mẹ là Alphabet giảm hơn 3%.
Trong khi đó, nhà đầu
tư Carl Icahn “mất trắng” hơn 138 triệu USD do giá cổ phiếu Apple bị
giảm. Hiện Carl Icahn đang sở hữu 53 triệu cổ phiếu của Apple./.
Theo Dân trí
Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu
VOV.VN - 71 trụ turbine gió loại 2 MW với tổng công
suất 142MW sẽ được thực hiê%3ḅn trong 36 tháng và dự kiến hoàn thành
cuối năm 2018.
Hôm
nay (17/1), tại xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu,
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Du lịch Công Lý tổ chức lễ khánh
thành Nhà máy Điện gió Bạc Liêu.
Với tổng mức đầu tư của
dự án hơn 5.200 tỉ đồng trên diện tích đất 1.300ha, Nhà máy Điện gió
Bạc Liêu được xây dựng mới toàn bộ, có quy mô công suất là 99,2 MW, điện
năng sản xuất khoảng 320 triệu KWh/năm.
Tính từ trụ turbine gió
đầu tiên được hòa vào lưới điện quốc gia vào tháng 5/2013, đến thời
điểm khánh thành dự án, tổng sản lượng điện hòa vào lưới điện quốc gia
của Nhà máy đạt 130 triệu KWh điện, doanh thu từ bán điện được 150 tỉ
đồng, đóng góp ngân sách 15 tỉ đồng.
Nhà máy Điện gió Bạc Liêu.
Ông Tô Hoài Dân - Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Du
lịch Công Lý - Chủ đầu tư Nhà máy điện gió Bạc Liêu cho biết: Sau thành
công của cả hai giai đoạn 1 và 2 với việc hòa điện thành công 62
turbine gió, Công ty đang chuẩn bị đầu tư giai đoạn 3 với 71 trụ turbine
gió loại 2 MW với tổng công suất 142MW.
Tổng mức đầu tư ở giai
đoạn này dự kiến 8.850 tỉ đồng với thời gian thực hiện 36 tháng và dự
kiến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành đưa vào vận hành. Bên cạnh đó, Công ty
cũng đang nghiên cứu, triển khai xây dựng điện mặt trời bên dưới chân
điện gió.
“Trên cùng diện tích
của dự án, phía trên sẽ được làm điện gió và ở dưới chân điện gió được
làm điện mặt trời. Trên diện tích đất trống đang được lắp 0,05 MW điện
mặt trời, nếu hiệu quả công ty sẽ thực hiện dự án vào cuối năm 2016 công
suất vài trăm MW được gọi là 2 + 1 vì 2 dự án chỉ có một trạm 110 đưa
vào lưới điện Quốc gia”, ông Dân cho biết./.
Tấn Phong/VOV - ĐBSCL
Pax Thiên chống nạng đi cổ vũ cho mẹ Angelina Jolie
17-01-201618:54:30
Sau chấn thương ở Thái Lan, Pax Thiên phải chống nạng khi cùng các em tới dự buổi ra mắt phim của mẹ Angelina Jolie.
Gia đình Angelina Jolie đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ và báo chí khi xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim Kung Fu Panda 3, ở Hollywood.
Không có chồng - Brad Pitt đi cùng nhưng bên cạnh cô luôn có các thiên thần nhỏ của mình
Cậu
bé gốc Việt - Pax Thiên phải chống nạng để đi cổ vũ mẹ. Cậu bị chấn
thương ở chân trong chuyến đi chơi Thái Lan cách đây hơn 1 tuần.
Sức khỏe Pax Thiên đã tốt hơn nhưng cậu bé vẫn phài dùng nạng khi di chuyển
Mới
đây, thông tin về việc cặp vợ chồng nổi tiếng Hollywood Angelina Jolie -
Brad Pitt nhận nuôi một cậu bé là con út trong một gia đình nghèo ở
Campuchia gây xôn xao. Tuy nhiên, đại diện của Campuchia đã lên tiếng
phủ nhận trên tờ Bưu điện Phnom Penh: "Tôi đã nhìn thấy tin tức này trên
Facebook, nhưng đó thực sự chỉ là một tin đồn mà thôi!".
Xuất hiện tại sự kiện, Angelina để lộ đôi chân xương xẩu gân guốc khi diện bộ trang phục màu đen sang trọng
Kể từ khi hồi phục sau 2 lần phẫu thuật, Angelina Jolie không ngừng làm việc chăm chỉ và cho ra đời rất nhiều bộ phim thú vị.
Ronaldo: "Tôi thích làm việc với Zidane hơn Benitez"
18-01-2016 03:01
(Bongda24h.vn) – Ở
trận đấu thứ 2 của Real Madrid dưới thời cựu danh thủ Zinedine Zidane,
Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp để vùi dập đội khách Sporting
Gijon với tỉ số 5-1. Và siêu sao người Bồ khẳng định anh hiểu và thích
làm việc với Zidane hơn là cựu HLV Rafa Benitez.
Ronaldo lập cú đúp trong trận đấu với Gijon
Sau chiến thắng 5-0 trước Deportivo vào ngày chào sân Bernabeu, HLV Zinedine Zidane
lại tiếp tục có thêm một chiến thắng 5 sao chỉ sau đúng 1 tuần. Kền kền
trắng thậm chí đã ghi được tới 4 bàn thắng chỉ trong 18 phút đầu tiên
khi bộ ba BBC đều có tên trên bảng tỉ số, trong đó Cristiano Ronaldo
đã hoàn tất cú đúp. Sau đó, Los Blancos đã khép lại 45 phút đầu tiên
một cách hoàn hảo với bàn thắng thứ 5 được ghi do công của Benzema ở
phút 41. Sang đến hiệp 2, Gijon cũng có được bàn thắng danh dự nhờ Real
chủ động giảm sức ép nhằm giữ sức cho các trụ cột.
Phát biểu sau trận đấu Real Madrid 5-1 Gijon, Ronaldo tỏ ra khá
vui mừng khi ghi được những bàn thắng đầu tiên dưới triều đại của tân
HLV Zinedine Zidane. Đồng thời, anh cũng khẳng định sự có mặt của danh
thủ người Pháp đã thổi những làn gió mát lành tới sân Bernaneu và khiến
các cầu thủ vô cùng phấn khích.
“Kể từ khi HLV Zidane lên nắm quyền, tâm trạng của mọi người ở đây đều
phấn chấn hơn hẳn và mọi việc đã dần đi đúng hướng trở lại. Tôi nghĩ
chúng tôi hiểu khá rõ ông ấy. Cả Zidane và Benitez đều muốn những gì tốt
nhất cho đội bóng nhưng tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã tốt hơn hẳn từ khi
Zidane xuất hiện. Tôi cảm thấy mình hiểu Zizou hơn hẳn Benitez, và đừng
hỏi tôi lý do.”
Có vẻ CR7 rất có cảm tình với huyền thoại người Pháp. Anh thậm chí còn
so sánh Zidane với chiến lược gia lão luyện Carlo Ancelotti, người đã
giúp đội bóng thủ đô Madrid hoàn tất giấc mơ Decima ở mùa giải 2013/14.
“Tôi thấy hình hài của Carlo bên trong Zidane. Ông ấy là một người rất
nghiêm túc trong công việc nhưng cũng vui vẻ thoải mái ở ngoài sân cỏ.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét