Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG139
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sân bay Tân Sơn Nhất liên tục bị ngập nước, lỗi do đâu?
VOV.VN - Nước mưa không thoát kịp và tràn vào khu vực
đặt máy phát điện trạm nguồn của Đài Chỉ huy, đe dọa đến an ninh sân bay
Tân Sơn Nhất.
Sau
những trận mưa to vào ngày 15, 16/8 và ngày 9/10, sân bay quốc tế Tân
Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị ngập sâu,
thậm chí, khu vực đường băng của sân bay ngập đến 20cm.
Lúc 10h sáng nay
(20/10), tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có một trận mưa to trong 15
phút. Nước mưa lập tức gây ùn ứ vì ở 2 miệng cống thoát nước từ sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất ra kênh A41 thuộc phường 4, quận Tân Bình, có một
cống không hề có nước thoát ra, một cống còn lại lượng nước chảy rất ít.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tuyến kênh A41 thoát nước chính cho sân bay
Tân Sơn Nhất ra kênh Nhiêu Lộc dài 2km, người dân lấn chiếm một phần
diện tích, nhưng con kênh này vẫn rộng từ 5 đến 10m, sâu khoảng 5m, hoàn
toàn có thể tiêu thoát nước cho sân bay.
Miệng cống thoát nước từ sân bay ra kênh A41 không chảy sau trận mưa to.
Bà Nguyễn Thị Hồng,
thành viên Ban điều hành khu phố 9, phường 4, quận Tân Bình cho biết:
“Theo tôi, chúng ta phải xem lại hệ thống thoát nước ở sân bay bị tắc
nghẽn hay vì lý do nào đó không đồng bộ. Qua đi thực tế, chúng tôi thấy
lượng nước vì kênh A41 có đoạn lớn, đoạn nhỏ nhưng lượng nước vẫn chảy
bình thường chứ không phải bị tắc ứ”.
Theo lãnh đạo Cảng Hàng
không quốc tế Tân Sơn Nhất, nguyên nhân dẫn đến tình trạng sân bay bị
ngập là do các mương thoát nước xung quanh sân bay đang bị tắc dòng chảy
nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Cụ thể, mương thoát nước A41 từ
đường Phan Thúc Duyện ra đường Cộng Hòa gồm 2 nhánh là Cộng Hòa 1 và
Cộng Hòa 2 có nhiều vị trí bị lấn chiếm, xâm phạm hành lang kênh rạch.
Trước tình hình này, đơn vị quản lý sân bay đã có những giải pháp chống
ngập rất thủ công theo kiểu “đắp đập, be bờ”.
Ông Phạm Vũ Cường, Phó
Giám đốc Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất nói: “Về giải pháp tức thời,
chúng tôi mua thêm một số bao cát, mua thêm một số máy bơm chìm để đặt
xuống mương cáp trong nhà máy để khi mưa lớn ngập sẽ bơm từ trong ra để
không xảy ra sự cố nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã làm văn
bản báo cáo cảng vụ và các cơ quan chức năng đề nghị can thiệp và giúp
đỡ cho sân bay”.
Con kênh A41 phía bên
trong khuôn viên của sân bay đã được lắp cống hộp. Đoạn nối ra phía bên
ngoài có 2 cống thoát nước nhưng miệng cống chỉ còn chưa đến 30cm tính
từ miếng cống đến mặt nước. Như vậy, những cống này đã bị lỗi thời,
không thoát được nước cho sân bay sau những trận mưa kéo dài, dẫn đến
việc sân bay bị ngập.
Sau những đợt ngập
nặng, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cũng chưa làm việc với chính quyền
địa phương. Lãnh đạo phường 4, quận Tân Bình chỉ biết thông tin sân bay
bị ngập qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Trong ngày hôm qua
(19/10 ), cán bộ phường và Công ty môi trường – đô thị quận Tân Bình đã
đi khảo sát con kênh này. Khi liên hệ với sân bay, lực lượng bảo vệ
không cho vào vì lý do an ninh.
Sáng 20/10, Công ty vệ sinh – môi trường quận Tân Bình đã tiến hành nạo
vét, vớt rác trên tuyến kênh A41. Bà Nguyễn Thị Minh Thủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân phường 4, quận Tân Bình cho biết: “Tôi đề nghị phía đơn
vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với chính quyền địa phương xem
xét phần cống. Chúng ta cần xem lại phía đầu nguồn xem ách tắc từ đâu để
có phương án giải quyết dứt điểm vấn đề này. Phường cũng tuyên truyền,
vận động người dân không vứt rác xuống dòng kênh mương để đảm bảo cho
dòng nước chảy và không gây ô nhiễm môi trường ở khu vực này”.
Công nhân vệ sinh môi trường quận Tân Bình nạo vét kênh A41 sáng 20/10
Theo ông N.V.H, một cựu
quân nhân từng sửa chữa máy bay trong sân bay Tân Sơn Nhất từ những năm
90: Hệ thống thoát nước của sân bay được thiết kế rất khoa học với 3
đường thoát nước qua hai hệ thống kênh là ở đường Trường Sơn và tuyến
kênh A41. Đây là nơi cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, nếu vì lý
do khách quan, sân bay chỉ bị ngập khi toàn thành phố ngập sâu.
Qua sự việc này, có thể
thấy rằng, hệ thống thoát nước tại sân bay Tân Sơn Nhất đang có vấn đề.
Giữa các đơn vị thoát nước, chính quyền địa phương và Cảng vụ Hàng
không Tân Sơn Nhất chưa có tiếng nói chung trong việc xử lý thoát nước
cho sân bay khi thành phố vẫn đang trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa.
Khi các ngành chức năng
chưa đưa ra được biện pháp hiệu quả để chống ngập, sân bay quốc tế Tân
Sơn Nhất vẫn đang trong tình trạng báo động do ngập nước, nhất là mỗi
khi có mưa lớn kéo dài./.
Thành Trung/VOV – TP HCM
Tổng Bí thư sẽ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI
VOV.VN - Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV.
Chiều
20/10, thông tin báo chí về Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà
Nội, ông Nguyễn Văn Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết,
đến nay Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị xong toàn bộ các văn kiện của Đại
hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) và được
Trung ương góp ý thông qua. Công tác chuẩn bị đại hội cũng đã hoàn
thành.
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về kỳ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội.
Đại hội Đảng bộ Thành
phố Hà Nội lần thứ XVI diễn ra từ ngày 31/10 đến 3/11/2015 tại Cung Văn
hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Phiên trù bị diễn ra vào ngày 31/10.
Phiên khai mạc Đại hội diễn ra sáng 1/11/2015, phiên bế mạc vào ngày
3/11/2015. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và
phát biểu với Đại hội.
Dự Đại hội XVI có 497
đại biểu chính thức, trong đó có 67 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ thành phố khóa XV là đại biểu đương nhiên, 430 đại biểu được bầu từ
đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và trực thuộc thành ủy; có 60
đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ hơn 12%.
Đại hội có nhiệm vụ
kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ
XV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm
2015-2020; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần
thứ XII của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành ủy
khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại
biểu lần thứ XII của Đảng (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại
biểu bầu tại Đại hội).
Báo cáo Chính trị Đại
hội XVI với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi
mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng
giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Theo đó, Báo cáo chính
trị gồm 2 phần: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV. Báo
cáo chính trị khẳng định 10 kết quả nổi bật: Kinh tế Thủ đô tiếp tục
phát triển và đạt mức tăng trưởng khá; Quy hoạch, xây dựng, quản lý,
phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; Công
tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống của nông dân
tiếp tục cải thiện; An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống
của nhân dân từng bước được nâng cao; Văn hóa tiếp tục phát triển; xây
dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả đáng ghi nhận; Khoa
học và công nghệ được đẩy mạnh; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển,
chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng; An ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững; quốc phòng và quân sự
địa phương được củng cố, tăng cường; Hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp
tác phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. Vị thế, uy tín của Thủ đô ngày
càng được nâng cao; Hệ thống chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị xã
hội các cấp được củng cố, kiện toàn chất lượng được nâng lên; Công tác
xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, tạo được bước chuyển tích cực;
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao.
Thành ủy Hà Nội họp báo.
Trên cơ sở đánh giá
tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố, Báo
cáo chính trị rút ra 5 kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu
chủ yếu và trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm 2015-2020. Đó là:
Phát huy tiềm năng thế
mạnh Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng
trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức
cạnh tranh, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm
an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Làm tốt công tác quy
hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý, phát triển đô thị và xây
dựng nông thôn mới, gắn với quản lý tốt tài nguyên, cải thiện chất lượng
môi trường.
Tích cực phát triển sự
nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện
tiến bộ, công bằng xã hội. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô.
Giữ vững ổn định chính
trị- xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh, bảo đảm trật tự an
toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác,
đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.
Tiếp tục tạo chuyển
biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI), nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đang viên,
trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các
cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển
Thủ đô.
Báo cáo chính cũng tập trung vào 3 khâu đột phá: Phát triển đồng bộ hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn.
Tiếp tục đẩy mạnh cải
cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức,
trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư,
thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn
Thủ đô.
Nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển
toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Báo cáo chính trị cũng
đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế 5
chỉ tiêu; lĩnh vực văn hóa xã hội 6 chỉ tiêu; lĩnh vực môi trường-đô
thị 2 chỉ tiêu; lĩnh vực xây dựng Đảng 3 chỉ tiêu. Định hướng nhiệm vụ,
giải pháp phát triển trên 14 lĩnh vực chủ yếu./.
Đỗ Hưng/VOV.VN
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai bất ngờ rút ý định khởi kiện vụ tố 'đạo thơ'
Thứ Ba, 20/10/2015 19:44
(Thethaovanhoa.vn) - Từ
Brussels (Bỉ), nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vừa gửi thư ngỏ khẳng định
"không cần thiết phải tiến hành một vụ kiện nào liên quan tới quyền tác
giả của bài thơ “Tổ quốc gọi tên”.
Trước
đó, ngày 28/9, Ngô Xuân Phúc (một tác giả sinh năm 1980, sống ở
Vinh, Nghệ An) viết trên mạng xã hội tự nhận là "tác giả của bài thơ
Tổ quốc gọi tên mình". "Bài thơ này năm 2008 đã được tôi chia sẻ ở
blog cá nhân trên Google, trên trang cá nhân ở mạng xã hội MySpace và
một vài trang mạng xã hội khác”.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin
này, ngày 2/10, nữ nhà thơ đã gửi thư ngỏ cho báo giới và công chúng
khẳng định: "Phát ngôn của ông Ngô Xuân Phúc xúc phạm đến danh dự nghề nghiệp của
tôi, xúc phạm đến danh dự cá nhân tôi và xúc phạm đến tình yêu thiêng
liêng, bất khả xâm phạm của tôi dành cho Tổ quốc Việt Nam. Qua các
phương tiện truyền thông Việt Nam, tôi yêu cầu ông Ngô Xuân Phúc phải
gửi thư chính thức xin lỗi tôi trước ngày 10/10/2015. Nếu không tôi sẽ
tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện ông ấy về tội vu khống".
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai
Nhưng
sau hơn 2 tuần, trong thư ngỏ vừa gửi ngày hôm nay 20/10, chị tuyên bố
rút lại ý định trên. Xin giới thiệu toàn văn bức thư của chị: Kính gửi quý bạn đọc, Tôi
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị về bản quyền bài thơ "Tổ
quốc gọi tên" của tôi. Những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây khiến
tôi cần khẳng định lại một lần nữa tôi là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi
tên” và trước khi sáng tác bài thơ đó, tôi chưa từng nghe thấy hoặc đọc
một bài thơ nào tương tự. Từ
tháng 6/2011, tôi đã công khai quyền sở hữu bài thơ này của mình bằng
việc công bố bài thơ trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Bài
thơ cũng đã được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc
từ năm 2011. Gần đây, có
dư luận cho rằng bài thơ “Tổ quốc gọi tên” là của người khác, nhưng
không có một bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của bài thơ gốc đó. Sau
khi xem xét lại toàn bộ sự việc, tôi thấy mình không cần thiết phải
tiến hành một vụ kiện nào liên quan tới quyền tác giả của bài thơ “Tổ
quốc gọi tên” bởi vì tôi chính là tác giả bài thơ đó và có đủ bằng chứng
để khẳng định quyền sở hữu của mình, theo quy định của pháp luật. Tôi
rất tiếc nếu thời gian qua đã làm quý vị phiền lòng. Tôi xin khép lại
sự việc trên và sẽ không đưa ra phát ngôn nào về việc này nữa, trừ khi
có yêu cầu của cơ quan chức năng. Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Kính chúc quý vị sức khoẻ và bình an. Brussels ngày 20/10/2015 Nguyễn Phan Quế Mai Trang Kim
Thế giới 24h: Nga- Mỹ “ngầm điều phối” các đợt không kích ở Syria
VOV.VN- Bất chấp việc cùng lên tiếng bác bỏ mọi khả năng
hợp tác, Nga và Mỹ vẫn đang bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở
Syria qua Israel.
1.
Dù chưa xảy ra vụ đối đầu nào nhưng máy bay của 2 bên đã nhiều lần áp
sát nhau. Bất chấp những lo ngại về khả năng va chạm trên không,
Washington đã công khai từ chối đề nghị của Nga thiết lập một đường dây
nóng như giữa Nga và Israel.
Chiến đấu cơ Su-24 trên bầu trời Syria. Ảnh Sputnik
“Chúng tôi sẽ
không quan tâm đến việc này chừng nào Nga còn không muốn có những đóng
góp mang tính xây dựng trong cuộc chiến chống IS. Nga có kế hoạch riêng
của mình và họ đang theo đuổi kế hoạch đó”, người phát ngôn Nhà Trắng
Josh Earnest tuyên bố. “Tôi không quá ngạc nhiên khi Tổng thống Nga
Putin tính đến chuyện thuyết phục chúng tôi tham gia cùng họ. Tuy
nhiên, yêu cầu này sẽ không được chúng tôi đáp ứng”, ông Earnest khẳng
định. Mặc dù vậy, các quan chức tình báo và quân
đội Israel ngày 19/10 cho biết, trên thực tế, Mỹ đang điều phối hoạt
động của mình với Nga thông qua Israel. Tuy nhiên, vì những lý do chính trị, Mỹ
không thể thừa nhận điều này và vẫn khăng khăng tuyên bố rằng, hai nước
vẫn đang đẩy phi công của mình vào tình thế nguy hiểm khi không thông
báo kế hoạch bay của mình cho đối phương.
VOV.VN- Trong vòng 24 giờ qua, các máy bay chiến
đấu của Nga đã tiến hành 33 đợt không kích vào 49 mục tiêu của IS khiến
chúng phải rút khỏi chiến tuyến.
2. Tối 19/10, tức rạng sáng
20/10 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới sân
bay Heathrow ở thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới
Anh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đặt chân đến Anh. Ảnh Reuters
Tham dự lễ đón tại sân bay có Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc cùng phu
nhân sẽ được Nữ hoàng Elizabeth II tiếp đón tại Cung điện Buckingham, dự
tiệc chiêu đãi của Hoàng gia và có các cuộc gặp với Thái tử Charles,
Hoàng tử William. Ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ có bài phát biểu
trước Quốc hội Anh và kết thúc chuyến công du bằng chuyến thăm tới
thành phố Manchester ở Tây Bắc nước Anh. Chuyến thăm Anh lần này của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Trung Quốc trong vòng 10 năm qua.
VOV.VN- Bất chấp việc bị chỉ trích là “quỵ lụy”,
Anh vẫn nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những
lợi ích kinh tế mà ông mang đến.
3. Nga ngày 19/10 đã tỏ thái độ giận dữ sau khi một chiến đấu cơ Thụy Sĩ đã áp sát vào chiếc máy bay chở nghị sĩ Nga. Theo AFP, vụ việc này ban đầu đã
gây ra một cuộc tranh cãi về ngoại giao giữa Nga và Pháp sau khi Bộ
Ngoại giao Nga cáo buộc chiếc máy bay này thuộc biên chế của quân đội Pháp và triệu hồi Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert để yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.
Một chiếc F-18 Hornet của Thụy Sĩ. Ảnh AFP
Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova đã lên tiếng thừa nhận đây là một sai lầm và chính thức
xin lỗi Pháp qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, Nga vẫn yêu cầu Thụy Sĩ
phải có lời giải thích cụ thể. “Chúng tôi cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra”, bà Zakharova nói. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đã xác
nhận vụ việc này và cho biết, một trong số những chiến đấu cơ F-18 của
mình đã tiếp cận chiếc máy bay nói trên của Nga “để kiểm tra”. Trên chiếc máy bay của Nga có phái đoàn nghị
sĩ Nga đứng đầu là Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Sergei Naryshkin
đang trên đường đến tham dự Hội nghị Liên đoàn Liên minh Nghị viện tại
Geneva, Thụy Sĩ. 4. Sáng 20/10, Canada công
bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, theo đó Đảng Tự do của ông Justin Trudeau
giành được 190 trong tổng số 338 ghế tại Hạ viện. Với kết quả nói trên, Đảng Tự do đối lập đã
giành quyền tự đứng ra thành lập chính phủ đa số, chấm dứt giai đoạn cầm
quyền kéo dài hơn 9 năm của đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền.
Thủ lĩnh Đảng tự do Justin Trudeau và vợ ăn mừng chiến thắng. Ảnh AFP
Theo kết quả công bố sáng 20/10, Đảng Tự do
đối lập được 40,9% số phiếu bầu và giành chiến thắng tại 190 khu vực bầu
cử, tương đương 190/338 ghế tại Hạ viện khóa mới. Tiếp đến Đảng Bảo thủ
cầm quyền của Thủ tướng Harper với 32,1% số phiếu bầu, 103 ghế; Đảng
Dân chủ mới (NDP) của ông Thomas Mulcair được 18,6% số phiếu bầu, 35
ghế; Khối Quebec được 4,8% số phiếu bầu, 10 ghế. Phát biểu trước cử tri, ông Trudeau cam kết
thực hiện lời hứa mang đến sự thay đổi cho Canada: "Người dân Canada đã
gửi thông điệp rất rõ ràng và đêm 20/10 là thời điểm của sự thay đổi.
Người dân Canada muốn một chính phủ với tầm nhìn và và chương trình nghị
sự tích cực và tham vọng. Tôi xin hứa sẽ làm việc tích cực để đạt được
điều đó”. Ông Justin Trudeau, 43 tuổi là con trai cựu
Thủ tướng Pierre Trudeau. Trong chương trình tranh cử, ông cam kết sẽ
tăng cường chính sách đầu tư hạ tầng và kích thích tăng trưởng kinh tế
Canada trong vòng 3 năm tới. Về ngoại giao, ông Trudeau tuyên bố sẽ làm
ấm lại quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, rút khỏi cuộc
chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), đối phó với biến đổi khí hậu. 5. Ngày 20/10, những gia
đình ly tán trong Chiến tranh liên Triều đang sinh sống tại Hàn Quốc đã
lên đường sang Triều Tiên để đoàn tụ với người thân. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, đoàn xe chở
398 người Hàn Quốc thuộc 96 gia đình đã khởi hành từ thành phố Sokcho,
thuộc bờ biển Đông Bắc Hàn Quốc, vào lúc 8h30 sáng 20/10 (giờ địa
phương).
Bà Lee
Soon-kyu (trái), người Hàn Quốc 85 tuổi, gặp chồng là ông Oh Se In, 83
tuổi người Triều Tiên, trong đợt đoàn tụ các gia đình liên Triều. Ảnh
Reuters
Theo lịch trình, những người này sẽ đến khu
nghỉ dưỡng núi Kim Cương, nằm ở bờ biển Đông Nam của Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Triều Tiên để gặp gỡ 141 người thân đang sinh sống tại Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Các gia đình bị ly tán sẽ có 6 cuộc gặp gỡ
trong vòng 3 ngày (20- 22/10), mỗi cuộc gặp kéo dài 2 giờ. Trước đó ngày 19/10, những người này đã tập
trung tại khu nghỉ dưỡng ở thành phố Sokcho để được kiểm tra y tế và
được hướng dẫn các quy định chuẩn bị đoàn tụ với người thân tại Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sau vòng đoàn tụ thứ nhất này sẽ là vòng thứ
hai với sự tham gia của khoảng 250 người từ phía Hàn Quốc thuộc 90 gia
đình trong thời gian từ 24- 26/10./.
Trần Khánh/VOV.VNTổng hợp
Làm phim về những ngày cuối đời và sự 'yếu đuối' của Michael Jackson
(Thethaovanhoa.vn) -
Tavis Smiley thuộc PBS và Tập đoàn Truyền hình Warner Bros., vừa ký hợp
đồng sản xuất loạt truyền hình kể về những ngày cuối cùng của siêu sao
giải trí Michael Jackson
. Theo tờ Deadline, dự án này được dàn dựng dựa theo cuốn sách Before
You Judge Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson's Last Days
(tạm dịch: Trước khi bạn phán xét tôi: Thành công và bi kịch trong những
ngày cuối cùng của Michael Jackson) của Smiley.
Cuốn sách
và loạt phim truyền hình kể lại một cách thân mật 16 tuần cuối cùng
trong cuộc đời của siêu sao. Mặc dù Jackson có một sự nghiệp đặc biệt,
trải dài 4 thập kỷ trước khi ông qua đời, song loạt phim này chỉ xoáy
đến 2 tháng cuối đời ông trước khi chết hồi năm 2009.
Siêu sao giải trí Michael Jackson. Ảnh: Variety
Jackson
khó sống một cuộc đời bình thường bởi ông quá nổi tiếng. Cuộc sống của
ông luôn nằm trong “tầm ngắm” của các phương tiện thông tin đại chúng.
Mọi chuyện riêng tư của ông đã bị “phơi” trên mặt báo trước khi đột tử và cuốn sách kể lại những gì đã xảy ra với ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc được sùng bái này.
Điều
đặc biệt nữa trong cuốn sách này là Smiley đã thực sự khám phá được
những khái niệm cơ bản về động cơ của Jackson vào thời điểm đó. Jackson
còn nói về những điều như áp lực và nó đã khiến ông trở nên “yếu đuối về
mặt xã hội” như thế nào, khiến ông không thể là một người bình thường
như vốn có.
Nhiều khả năng, loạt phim truyền hình này sẽ mang
những yếu tố tương tự như trong cuốn sách và qua đó giúp khán giả hiểu
thêm được về cuộc đời của Jackson, gần như là một “tù nhân” trong danh
tiếng của mình.
Dự kiến, cuốn sách được phát hành tháng 6/2016, trong khi lịch sản xuaatsm phát sóng loạt phim truyền hình chưa được ấn định. Tuấn VĩTheo Variety
Sau khi liên tiếp tấn công nhiều người dân trọng thương, con heo rừng đột nhiên “biến mất” bí ẩn.
Thông tin mới nhất PV báo Người Đưa Tin
nhận được cho đến trưa ngày 20/10, tức là sau 2 ngày kể từ vụ heo rừng
xuất hiện tấn công hàng loạt ở xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng
Nam), người dân địa phương vẫn chưa hết lo lắng.
Xã Tam Lãnh mặc dù là một trong những xã miền núi hẻo lánh bậc nhất
của huyện Phú Ninh, tuy nhiên, đã nhiều năm nay việc thú rừng xuất hiện ở
nơi đây là rất hiếm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh (Trưởng Công an xã Tam Lãnh) cho
biết: “Nếu cách đây khoảng chục năm thì việc heo rừng xuất hiện là điều
bình thường, bởi khi ấy bà con còn trồng nhiều khoai sắn nên heo hay ra
kiếm ăn. Còn bây giờ, những cánh rừng ngô, khoai đều được thay thế bằng
cây lâm nghiệp như keo, cao su nên heo rừng đã không còn xuất hiện rất
lâu rồi.
Sự việc heo đột nhiên ngày 18/10 vừa qua là bất bình thường”.
Bà Trần Thị Lý, nhân chứng chứng kiến cuộc tấn công của heo rừng trao đổi với PV
Cũng theo ông Thanh, ngay sau khi nhận được tin heo rừng xuất hiện
“tác quái”, lực lượng Công an xã, thanh niên địa phương cùng chó săn đã
được huy động tối đa nhằm truy lùng con heo rừng với mục đích tránh để
con heo tiếp tục tấn công người.
PV báo Người Đưa Tin đã có những liên hệ với các “thợ rừng” tham gia
vào cuộc truy tìm trên, qua đó, nắm bắt những bí ẩn về sự xuất hiện
“quậy phá” của con heo rừng trên.
Ông Nguyễn Đình Thọ (46 tuổi, nạn nhân đầu tiên giáp mặt con heo rừng)
cho hay: “Tôi và con trai đang làm việc ở vườn keo thì con heo rừng bất
ngờ xuất hiện ở Hố Ông Đăm (ngọn núi sau thôn – PV) cách chúng tôi
chừng chục mét. Thấy nó hung dữ tôi hô hoán rồi leo nhanh lên cây trốn”.
Tuy nhiên, khi ông Thọ chỉ vừa kịp leo lên cây thì đã bị con heo cắn
vào chân. Nghe cha mình hô hoán, anh Nguyễn Thành Tín (22 tuổi, con trai
ông Thọ) xông đến cứu cha cũng bị con heo tấn công khiến xây sát nhẹ.
Bấy giờ, khi cả hai nạn nhân đều đã trèo được lên cây trốn, con heo
tiếp tục men theo con suối nhỏ từ Hố Ông Đăm xông thẳng về làng.
Trên đường, nó tấn công bà Phạm Thị Hanh (đang cắt cỏ). Bà Trần Thị Lý
(56 tuổi, trú xã Đại Lãnh), nhân chứng duy nhất chứng kiến cuộc tấn
công trên vẫn chưa hết bàng hoàng cho hay: “Nghe tiếng la thất thanh của
bà Hanh ở sau nhà, tôi nháo nhào lao ra thì thấy cảnh tượng khủng
khiếp. Con heo to lớn cứ húc tới tấp bà Hanh. Tôi cố gắng la hét, tri hô
để mọi người cùng tới cứu bà ấy… Hồi lâu, con heo quay sang trước mặt
tôi, nhưng nó không tấn công mà đi thẳng ra đường cái”.
Khúc suối nhỏ cuối thôn, nơi con heo tấn công người dân.
Cũng theo lời một số người dân nơi đây, con heo di chuyển rất nhanh.
Sau khi tấn công bà Hanh, ông Thọ, con heo tiếp tục tấn công thêm 2
người dân nữa. Bấy giờ, lực lượng chức năng và thanh niên địa phương
nhanh chóng được tập hợp truy lùng con heo rừng. Theo những dấu vết con
heo để lại, người dân nơi đây xác định được con heo sẽ băng qua con suối
nhỏ, sang đường cái và lên thẳng thôn 10 (xã Tam Lãnh) nên tin báo được
loan nhanh lên thôn 10.
“Chúng tôi theo dấu vết nó để lại lên đến thôn 10 thì nhận được thêm
thông tin con heo tiếp tục tấn công chị Phạm Thị Đường khiến chị này
hoảng loạn. Anh em nhanh chóng lên thôn 10, bám sát dấu vết nó băng qua
mấy cánh rừng đến sát Thác Trắng (khu vực sát rừng già – PV) thì hoàn
toàn mất dấu, kể cả chó săn cũng không lần tìm ra”, ông Nguyễn Văn
Thanh, Trưởng Công an xã Tam Lãnh cho biết.
Theo nhiều người dân nơi đây, khu vực rừng Thác Trắng đồi núi cực kỳ hiểm trở có thể là nơi con heo rừng trú ngụ cuối cùng.
Liên quan đến vấn đề vì sao
con heo rừng đột nhiên xuất hiện, ông Nguyễn Văn Thanh hoài nghi:
“Không biết có ai săn bắn gì không làm con heo hoảng loạn chạy ra đây.
Tôi sẽ tìm hiểu về vấn đề này”.
Nhâm Thân- Quang Nguyễn
Bắt giữ đối tượng mang tài liệu phản động về Việt Nam
VOV.VN -Nguyễn Thị Phi mang tài liệu nói xấu chế độ, cổ
súy cho các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đến cửa
khẩu Cầu Treo thì bị bắt giữ.
Ngày 20/10,
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu
Treo phối hợp với Phòng Trinh Sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Phòng PA
88, Công an Tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam
qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo mang theo lượng lớn tài liệu phản động. Theo đó vào lúc 9h30’ ngày 17/10, tại trạm
kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim 1, huyện
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập
cảnh, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phát hiện Nguyễn Thị Phi
(SN 1959, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhập cảnh từ Lào vào Việt
Nam không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu.
Đối tượng Nguyễn Thị Phi.
Quá trình kiểm tra hành lý của Nguyễn Thị
Phi, cơ quan chức năng phát hiện trong máy tính và USB có chứa nhiều tài
liệu liên quan đến mối quan hệ với các đối tượng phản động ở trong và
ngoài nước và một số tài liệu, bài viết nói xấu chế độ, cổ súy cho các
hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân chống phá nhà nước. Năm 2010, đối tượng Nguyễn Thị Phi có liên
quan đến các đối tượng phản động trong và ngoài nước và có nhiều hoạt
động như biểu tình trái phép. Nguyễn Thị Phi đang thuộc diện cấm xuất nhập cảnh do liên quan đến các tổ chức phản động trong và ngoài nước từ năm 2011. Ngày 4/1/2014, Nguyễn Thị Phi đã bị Đồn Biên
phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tạm giữ khi xuất cảnh cùng các tài liệu
và đã bàn giao cho PA88 Công an Hà Tĩnh điều tra theo thẩm quyền. Tháng 3/2014, Nguyễn Thị Phi xuất cảnh trái
phép theo đường tiểu mạch qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh qua Campuchia
sang Thái Lan mà theo lời khai của Phi là để lấy tiền và tài sản còn lại
ở Thái Lan. Đến ngày 17/10/2015, Phi quay về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị phát hiện tạm giữ.
Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp
với Phòng Trinh Sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Phòng PA 88 tiếp tục
điều tra, làm rõ./.
TTO - Khoảng 8g sáng 20-10,
một con chó lạc bất ngờ lọt vào khu bay sân bay Tân Sơn Nhất. Mất
khoảng 15 phút xua đuổi, an ninh sân bay mới tiêu diệt được con chó lạc.
Tối 20-10, trao đổi với Tuổi Trẻ ông Đặng Tuấn Tú - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xác nhận thông tin này.
Theo ông Tú, sau khi phát hiện con chó lạ lạc vào sân bay, lực
lượng an ninh đã phải huy động thêm người để xua đuổi con chó
này không cho xâm nhập vào đường băng.
Theo ông Tú phải mất khoảng 15 phút lực lượng an ninh mới tiêu diệt con chó này.
Do vụ việc xảy ra không phải giờ cao điểm nên đã không diễn ra tình
trạng ùn ứ, trễ chuyến. Mọi hoạt động cất, hạ cánh ở cả hai đường băng
không bị gián đoạn.
Theo lực lượng an ninh sân bay nhiều khả năng con chó này từ khu vực nguời dân sống sát sân bay xâm nhập vào.
Ngay trong ngày 20-10 lực lượng an ninh sân bay đã rà soát lại
toàn bộ khu vực hàng rào ngăn cách với khu vực sinh sống của
người dân.
LÊ NAM
Xử lý hàng trăm xe “cà tàng” trong ngày đầu ra quân
Dân trí Chỉ trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT
TPHCM đã kiểm tra, xử lý gần cả trăm trường hợp xe gắn máy 2 bánh không
đảm bảo về mặt an toàn kỹ thuật như: thay đổi kết cấu, tự chế, không có
biển số, không giấy tờ, không đèn, không còi…
CSGT TPHCM xử lý hàng trăm xe “cà tàng” trong ngày đầu ra quân
Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) – Công an
TPHCM, hiện nay nhiều phương tiện xe 2 bánh không đảm bảo tiêu chuẩn
như: xe thay đổi kết cấu, không có biển số, đèn, còi… vẫn cố tình lưu
thông trên đường gây ra tình trạng mất an toàn giao thông.
Các loại xe "cà tàng" tung hoành trên đường phố
Người lái các loại phương tiện này thường xuyên chở hàng hóa quá khổ
quy định, phóng nhanh vượt ẩu, nẹt pô…gây bức xúc cho người đi đường và
khó khăn cho công tác điều tra giải quyết các trường hợp tai nạn giao
thông do loại phương tiện này gây ra.
Để xử lý dứt điểm tình trạng này, chiều 20/10, các Đội CSGT thuộc
PC67 đã đồng loạt ra quân, xử lý những người điều khiển loại xe này.
Ghi nhận của PV Dân trí tại Bưu điện quận 5, chỉ trong khoảng 1 giờ,
nhiều xe chở hàng quá khổ, không có đèn, còi đã bị cảnh sát tiến hành
kiểm tra, xử phạt.
Được biết, đây là khu vực điểm “nóng” tập trung nhiều xe “cà tàng” dạng này.
Đa phần những xe này dùng để vận chuyển hàng hóa, được lắp ráp trái quy định, thay đổi khung và hình dáng xe…
Những người điều khiển loại xe này khi bị CSGT dừng xe đều cho biết
chạy chở hàng thuê cho chủ. “Chủ giao xe và yêu cầu chúng tôi chở thì
chở thôi chứ có biết gì đâu. Bản thân chúng tôi cũng thấy loại xe này
nguy hiểm, nhiều lúc thắng không ăn, suýt đụng vào người ta nhưng vẫn
phải chịu vì mưu sinh”, anh Trần Quốc Hải, một người chạy xe “cà tàng”
bị CSGT kiểm tra phân trần.
Qua kiểm tra, CSGT cho biết phần lớn những xe "cà tàng” này đều không
có giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ; gắn biển số giả, không có đèn,
còi…
Nhiều lái xe bị CSGT kiểm tra, xử lý
Bước đầu, CSGT đã lập biên bản xử lý các lỗi như: không mang theo
giấy đăng ký xe, không mang theo giấy phép lái xe, không gắn biển số
hoặc xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có đèn,
không có kính chiếu hậu…
Trung tá Hà Văn Hùng – Phó Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn cho biết, đợt
này CSGT Chợ Lớn đồng loạt ra quân xử lý những trường hợp xe không biển
số, biển số lu mờ hoặc thiết bị xe không đảm bảo an toàn.
“Đối với nhưng xe không có giấy tờ hoặc giấy tờ không trùng với số
khung, số máy thì chúng tôi sẽ lập hồ sơ chuyển sang cơ quan cảnh sát
điều tra, xem phương tiện này có nằm trong vụ án, hay xe trộm cắp
không”, Trung tá Hùng nói.
Cũng theo Trung tá Hùng, các loại xe này chính là một trong những
phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn khi tham gia trên đường.
Trong trong ngày 20/10, lực lượng CSGT các quận Phú Nhuận, Gò Vấp,
Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh… cũng đã ra quân lập biên bản, xử lý hàng
chục trường hợp vi phạm tương tự.
Các loại xe này đều chở hàng hóa cồng kềnh
Đầu xe trơ trụi thanh sắt, không đèn, không còi, không đề
Chiếc xe này được CSGT xác định sử dụng biển số giả
Những chiếc xe “cà tàng” luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi tham gia trên đường
CSGT kiểm tra số khung, số máy xe để đối chiếu với giấy tờ
Lực lượng chức năng lập biên bản 1 trường hợp vi phạm
Người vi phạm ký vào biên bản
Các xe không có giấy đăng ký, hoặc giấy đăng ký không đúng với số khung số máy sẽ được đưa về trụ sở để chờ xác minh, xử lý
TTO - Chiều 20-10, tại buổi họp
báo về dự án luật sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Phạm Đình Thi, Vụ
trưởng Vụ chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã cho biết như vậy.
Thuế đặc biệt cao với xe có dung tích lớn từ 3.000 phân khối trở lên - Ảnh minh họa: TTO
Cụ thể, theo ông Thi, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sẽ được điều
chỉnh theo hướng giảm đối với xe có dung tích nhỏ, tiêu hao nhiên liệu
ít và ngược lại sẽ tăng cao và đặc biệt cao với xe có dung tích lớn từ
3.000 phân khối trở lên.
“Đối với dòng xe từ 2.500 phân khối trở xuống thì chúng ta giữ nguyên
và có những dòng xe có dung tích nhỏ hơn thì chúng ta giảm ở mức sâu.
Cụ thể: đối với xe có dung tích dưới 1000 phân khối trở xuống, thuế tiêu
thụ đặc biệt từ năm 2019 sẽ giảm còn 20%, giảm rất lớn so với mức hiện
nay là 45%. Như vậy, với việc giảm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc
biệt, thuế giá trị gia tăng thì đến năm 2019, giá dòng xe có dung tích
nhỏ 1.000 phân khối sẽ giảm sâu nhất tới 42%, tức là chỉ còn hơn nửa so
với hiện nay” - ông Thi nói.
Ngược lại, cũng theo ông Thi, với dòng xe có dung tích từ 3.000 phân
khối trở lên thì chúng ta sẽ áp thuế suất cao và đặc biệt cao.
Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ ngày 1-7-2016, dòng xe trên
6.000 phân khối sẽ có thuế tiêu thụ đặc biệt lên 150%, tăng 90% so với
hiện nay. Dòng xe có dung tích 3.000- 4.000 phân khối cũng sẽ áp mức
thuế tiêu thụ đặc biệt là 90% từ giữa năm sau thay vì mức 60% như hiện
nay… Theo dự báo của Bộ Tài chính, tới đây những dòng xe này sẽ nhập rất
nhiều.
Còn đánh giá tác động của việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô
tô lên thu ngân sách, ông Thi cho rằng, nếu giảm thuế mà lượng xe bán ra
tăng thì số thu ngân sách không ảnh hưởng nhiều.
TTO - Ngày 20-10, Liên Hiệp Quốc
cảnh báo các đợt tấn công của quân đội Syria với sự hỗ trợ của máy bay
chiến đấu Nga đã khiến hàng chục nghìn người Syria phải bỏ nhà cửa đi di
tản.
Thành phố Aleppo bị tàn phá nặng nề trong những đợt giao tranh - Ảnh: Reuters
Theo AFP, bà Vanessa Huguein, người
phát ngôn Văn phòng Điều phối nhân đạo Liên Hiệp Quốc (OCHA), cho biết
làn sóng di tản diễn ra ở thành phố Aleppo, một trong năm địa điểm lực
lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang mở chiến dịch tấn công
quy mô lớn để đánh bật quân nổi dậy.
“Khoảng 35.000 người ở phía tây nam thành phố Aleppo đã phải di tản
sau khi quân đội chính phủ tấn công vài ngày qua. Họ đang rất cần thực
phẩm và nơi trú ẩn. Các tổ chức cứu trợ rất lo ngại với việc nhiều gia
đình phải sống cảnh màn trời chiếu đất khi thời tiết đang ngày càng lạnh
giá” - bà Huguein nhấn mạnh.
Chính phủ Nga cho biết đến nay đã thực hiện hơn 500 cuộc không kích ở
Syria. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết theo các
nguồn tin từ Syria, ước tính đã có ít nhất 370 người thiệt mạng trong
các vụ không kích này, bao gồm hơn 120 thường dân.
Trong số đó 45 tay súng nổi dậy và thường dân chết sau khi máy bay
Nga ném bom ở phía bắc tỉnh Latakia hôm qua. Ngoài ra còn có hàng chục
người bị thương. Vẫn chưa kể kiểm chứng độ chính xác của các con số này.
Aleppo từng là một trung tâm kinh tế lớn của Syria. Tuy nhiên, thành
phố này đã bị tàn phá nghiêm trọng trong bốn năm chiến tranh. Từ cuối
tuần trước, quân đội Tổng thống Assad liên tiếp mở các đợt tấn công tại
khu vực phía nam thành phố, gần đường cao tốc chiến lược Aleppo -
Damascus.
Báo Syria Al-Watan đưa tin quân đội chính phủ đã chiếm được
16 ngôi làng ở khu vực này từ tay quân nổi dậy. Ngoài ra, giao tranh
cũng đang diễn ra ác liệt ở đồng bằng Sahl al-Ghab nằm giữa các tỉnh
Hama, Idlib và Latakia.
Nga tuyên bố các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào nhóm khủng bố Nhà
nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, quân nổi dậy và phương Tây khẳng định Nga
chủ yếu tấn công các nhóm nổi dậy “ôn hòa” để hỗ trợ chính quyền
Assad.
NGUYỆT PHƯƠNG
LÊ THANH
Xót xa trước hình ảnh tiều tụy của diễn viên "Nhật ký Vàng Anh"
21-10-201500:08:01
Sau biến cố tình cảm với cầu thủ Mạc Hồng Quân, Khánh Ly giờ đã tiều tụy đến mức chỉ còn nặng 39 kg dù đang mang bầu 4 tháng.
Những ngày qua, lùm xùm tình cảm giữa nữ diễn viên Khánh Ly
và chàng cầu thủ điển trai Mạc Hồng Quân là một trong những vụ việc
được dư luận quan tâm nhất. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc bạn thân của
Khánh Ly lên tiếng tố cáo cầu thủ mang áo số 7 của đội tuyển Quốc gia
làm người đẹp Nhật ký Vàng Anh
có bầu rồi rũ bỏ trách nhiệm. Sau đó, scandal này càng được đẩy đi xa
khi có nhiều tin đồn cho hay chính gia đình Mạc Hồng Quân đã thúc ép anh
phải bỏ bạn gái vì lo sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và hiện tại cầu thủ
Việt Kiều này cũng đã có bóng hồng mới.
Khánh Ly và Mạc Hồng Quân khi còn yêu nhau.
Trước những thông tin này, Mạc Hồng Quân đã lên tiếng phủ nhận. Trong khi đó, sau biến cố tình cảm, Khánh Ly đã đến nương tựa cửa chùa để tĩnh tâm. Cách đây không lâu, nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh
đã chia sẻ những dòng tâm sự khá dài về chuyện của cô và Mạc Hồng Quân,
đồng thời bộc bạch cô đang dần học được cách "buông bỏ" mọi nỗi đau đã
qua.
Người thân chia sẻ hình ảnh mới nhất của Khánh Ly trên trang cá nhân.
Sau những tâm sự của Khánh Ly, người hâm mộ đã có thể yên tâm phần nào về tình hình hiện tại của cô. Tuy nhiên, mới đây, những người yêu mến nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh
lại một lần nữa phải xót xa khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất của cô tại
chùa. Bức ảnh hotgirl 9X đứng nhìn về nơi xa xăm với bóng lưng gầy gò
tiều tụy đã được một người cô của Khánh Ly đăng tải cách đây vài giờ.
Theo chia sẻ của cô Khánh Ly,
hiện tại dù mang bầu gần 4 tháng song cả hai mẹ con nữ diễn viên mới
chỉ nặng được 39kg. Sau tròn 1 tuần lưu lại Thiền Viện Trúc Lâm, tâm
trạng của Khánh Ly vẫn chưa thật sự ổn định dù mỗi ngày cô đều ăn chay
niệm Phật.
Cô Khánh Ly cũng tỏ ra bức xúc trước tin đồn nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh
dùng chuyện vào chùa để làm màu. Ngoài ra, thông tin Khánh Ly đã bay
sang Mỹ để hưởng cuộc sống sung sướng cũng được khẳng định là hoàn toàn
bịa đặt. Cô Khánh Ly cho hay: "Nếu giờ
này mà có ai bảo lãnh cháu tôi qua kia nhà tôi cũng cho cháu đi ngay,
không để cháu bụng mang dạ chửa phải trốn tránh dư luận để tìm lại sự
tĩnh tâm an lạc ở nơi núi rừng này".
Sau 1 ngày công bố e-mail, tân Bí thư Đà Nẵng nhận hơn 200 phản ánh
Dân trí Chiều 20/10, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho
biết, sau một ngày công bố điện thoại và e-mail cá nhân, Bí thư Thành ủy
Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã nhận được hơn 200 e-mail và rất nhiều cuộc
điện thoại, tin nhắn phản ánh của người dân. >> Tân Bí thư Đà Nẵng công bố số điện thoại, e-mail cá nhân
Theo đó, ngoài những lời chúc mừng đối với tân Bí thư, các phản
ánh của người dân tập trung vào những vấn đề trật tự xã hội, giao thông,
môi trường… của thành phố. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo kiểm tra
toàn bộ thông tin, những vấn đề sát thực sẽ chuyển qua cho các sở, ban,
ngành kiểm tra và xử lý.
Sau khi tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng
đầu) công bố số điện thoại và e-mail cá nhân, đã nhận được hàng trăm
phản ánh của nhân dân.
Cũng theo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, hiện nay do trong thời gian
ngắn mà thư gửi qua e-mail, tin nhắn quá nhiều nên việc xử lý ban đầu sẽ
chậm. Vì vậy, mong những người dân có phản ánh hết sức thông cảm .
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ông rất hạnh phúc vì mới công khai
số điện thoại và e-mail mà đã có nhiều người quan tâm, gửi những phản
ánh. Tuy nhiên, ông cũng tâm sự, vì mới nhậm chức nên không thể giải
quyết tất cả những vấn đề mà người dân phản ánh trong thời gian ngắn.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng mong muốn tiếp tục nhận được những ý
kiến đóng góp của người dân và du khách. Tuy nhiên, vị tân Bí thư Thành
ủy cũng mong muốn người dân góp ý trên tinh thần xây dựng.
Khánh Hồng
Mỹ tìm phương án mới với Nga giải quyết khủng hoảng Syria
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Madrid. Ảnh ngày 19/10/2015
REUTERS/Andrea Comas
Khủng hoảng Syria trên phương
diện ngoại giao có một số diễn biến mới. Trong chặng dừng chân Châu Âu
ngày 19/10/2015, Ngoại trưởng Mỹ thông báo sẽ tìm kiếm một cách tiếp cận
« hoàn toàn mới » với Nga, và một số đối tác khác, để tìm ra một « giải pháp chính trị » cho Syria.
Theo AFP, tại Madrid, Ngoại
trưởng Hoa Kỳ John Kerry khẳng định sẽ trở lại Châu Âu trong những ngày
tới để hội kiến với các đồng nhiệm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và
Jordani. Từ Matxcơva, hãng thông tấn Ria Novosti nêu ra khả năng sẽ có
một cuộc gặp các ngoại trưởng Mỹ, Nga và Ả Rập Xê Út tại Vienna. Theo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, can thiệp quân sự hiện nay của Nga có thể khiến
xung đột gia tăng, và sẽ thêm nhiều người phải tị nạn. Mặt khác, ông
John Kerry hy vọng sẽ cùng với Matxcơva khai thác « một tiếp cận hoàn toàn mới », nếu như Nga chấp nhận vừa tiến hành chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, vừa tìm kiếm một « giải pháp chính trị ».
Trong buổi làm việc với người đồng nhiệm Tây Ban Nha, Jose Manuel
Garcia-Margallo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh đến trách nhiệm « tìm ra một phương tiện để tránh cho tình trạng khủng hoảng hiện nay (tại Syria) trở nên tồi tệ hơn », « tránh cho Syria bị hủy diệt hoàn toàn, để lại những hệ quả tai hại », đặc biệt là làn sóng tị nạn, với khoảng ba phần tư người dân Syria phải bỏ nhà cửa ra đi, tính đến nay. Ả Rập Xê Út chấp nhận Assad tại vị đến khi chính phủ lâm thời ra đời
Một chuyển động khác trong lĩnh vực ngoại giao : cũng hôm qua
19/10/2015, trong cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Đức tại Ryad, lãnh đạo
Ngoại giao Ả Rập Xê Út chấp thuận lập trường của Berlin, theo đó, Tổng
thống Bachar al-Assad có thể tiếp tục tại vị cho đến khi nào chính phủ
quá độ được thành lập. Tuy nhiên, ông Adel al-Jubeir nhấn mạnh, ông
Assad phải rời bỏ chức vụ ngay khi chính phủ này « sẵn sàng điều hành đất nước ».
Trước đó, quan điểm của chính quyền Ả Rập Xê Út là cương quyết buộc Tổng thống Assad phải ra đi, nếu cần thiết sẽ « sử dụng vũ lực ».
Ngay sau tuyên bố nói trên của Riyad hồi cuối tháng 9/2015 tại Liên
Hiệp Quốc, Nga khởi sự chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi
giáo, và các lực lượng vũ trang « khủng bố » tại Syria. Một chiến dịch nhằm hậu thuẫn cho chế độ Assad đang trên bờ vực sụp đổ, theo nhiều nhà quan sát.
Trên thực tế, sáng kiến về việc lập một chính phủ quá độ, có đầy đủ
quyền lực, nhằm chuẩn bị cho các cuộc bầu cử dân chủ tại Syria, đã được
các cường quốc chấp thuận hồi tháng 6/2012 tại hội nghị quốc tế về
Syria, thường được gọi là « Genève 1 ».
Nga bác tin nhận 300 tỉ USD để bỏ rơi tổng thống Syria
20/10/2015 19:21
(TNO) Ngày 20.10, điện Kremlin đã lên tiếng phủ
nhận thông tin cho rằng Nga được đề nghị nhận 300 tỉ USD để bỏ rơi Tổng
thống Syria, theo hãng tin Nga Sputnik.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh minh họa: AFP
Hôm
nay 20.10, người phát ngôn của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phủ nhận
thông tin nói rằng Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Ả
Rập Xê Út thỏa thuận với nhau một phi vụ trị giá 300 tỉ USD.
Theo đó, Ả Rập Xê Út đề nghị đưa cho Moscow số tiền lớn trên với
điều kiện Nga phải ngưng ủng hộ Tổng thống Syria, Bashar al-Assad.
“Điều đó là không đúng, đó là trò lừa bịp của báo chí”, người phát
ngôn Peskov phát biểu, theo Sputnik. Tuy nhiên, Sputnik không cho biết
báo nước nào đã đưa tin về phi vụ này.
Trong khi đó, TASS nói rằng đó là tờ Ettelaat của Iran.
Tuần trước tờ báo này đã đăng một bài báo nói rằng Tổng thống Putin và
Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Mohammad bin Salman gặp nhau ở Sochi để
bàn về phi vụ nói trên. Ngoài ra, theo TASS, Ả Rập Xê Út còn hứa sẽ
tăng cường đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế Nga; đổi lại Moscow phải ngưng
ủng hộ chế độ Assad.
Chế độ của Tổng thống Assad được Nga ủng hộ, đặc biệt từ sau khi
Syria rơi vào cuộc nội chiến từ năm 2011; trong khi Mỹ và một số nước ở
Trung Đông, trong đó Ả Rập Xê Út muốn lật đổ chính phủ của ông Assad.
Phe nổi dậy ở Syria được Mỹ và các nước Trung Đông ủng hộ, chống
lại chính phủ Syria; tuy nhiên nhóm nổi dậy chưa lật đổ được chế độ
Assad vì sự chống lưng rất mạnh từ Moscow.
Nga đang triển khai chiến dịch không kích ở Syria, vừa muốn tiêu
diệt lực lượng khủng bố IS vừa nhắm vào lực lượng của phe nổi dậy.
Minh Quang
Mỹ phô diễn sức mạnh trên biển
20/10/2015 08:30
Mỹ triển khai tàu sân bay và nhiều chiến hạm khác tham dự một loạt cuộc thao diễn và tập trận với các đồng minh, đối tác ở châu Á.
Tàu chiến và máy bay tham gia thao diễn ngoài khơi vịnh Tokyo - Ảnh: AFP
Tờ USA Today ngày
19.11 đưa tin Nhật Bản và Mỹ cùng phô diễn sức mạnh trên biển trong
cuộc duyệt binh, thao diễn hải quân quốc tế diễn ra ngoài khơi vịnh
Tokyo.
Trong đó có sự góp mặt của khu trục hạm chở trực thăng JS Izumo,
tàu chiến lớn nhất của Nhật từ sau Thế chiến 2, và tàu sân bay Mỹ USS
Ronald Reagan. Hai tàu này nằm trong tổng số 50 tàu chiến cùng 61 máy
bay của Nhật, Mỹ, Ấn, Hàn Quốc, Úc và Pháp được điều động tham gia thao
diễn.
Sau khi dự lễ khai mạc, ông Shinzo Abe được trực thăng chở đến USS
Ronald Reagan, trở thành Thủ tướng Nhật đương nhiệm đầu tiên đặt chân
lên tàu sân bay Mỹ.
Kyodo News dẫn lời giới chuyên gia nhận định động thái này thể hiện
quan hệ đồng minh khắng khít giữa hai nước sau khi Nhật thông qua dự
luật cho phép Lực lượng Phòng vệ đưa quân ra nước ngoài hỗ trợ các quốc
gia bạn bè. Tàu USS Ronald Reagan được triển khai đến đóng trú tại căn
cứ hải quân Mỹ ở thành phố Yokosuka của Nhật từ ngày 1.10, thay hàng
không mẫu hạm USS George Washington.
Một chi tiết đáng chú ý khác là trên tàu USS Ronald Reagan, Thủ
tướng Abe đã được tiếp đón bởi Phó đô đốc Nora Tyson, chỉ huy Hạm đội 3
hùng mạnh của Mỹ, lâu nay phụ trách khu vực đông Thái Bình Dương và Bắc
cực. Bà Tyson đại diện hải quân Mỹ dự cuộc thao diễn lần này thay cho
người đồng cấp Joseph Aucoin của Hạm đội 7, phụ trách tây Thái Bình
Dương. Theo giới quan sát, điều này cho thấy Mỹ sẵn sàng mở rộng vai trò
của Hạm đội 3 sang châu Á - Thái Bình Dương để phối hợp hoạt động và hỗ
trợ Hạm đội 7 trong bối cảnh an ninh khu vực đang có nhiều biến động.
Sắp tới, USS Ronald Reagan sẽ rời Nhật Bản đến tham gia thao diễn
với hải quân Hàn Quốc ngoài khơi thành phố Busan vào ngày 23.10, theo
Đài NHK. Dự kiến nhân dịp này, Hàn Quốc sẽ trình làng nhiều tàu chiến
mới nhất cũng như tập trận với USS Ronald Reagan.
Cũng trong ngày 19.10, hải quân Mỹ, Ấn cùng Lực lượng Phòng vệ biển
của Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 6 ngày mang tên
Malabar ở vịnh Bengal. Tham gia tập trận có 2 tàu hộ vệ, 1 tàu khu trục
và 1 máy bay của nước chủ nhà Ấn Độ. Mỹ gửi tàu sân bay USS Theodore
Roosevelt, tàu tác chiến cận bờ USS Fort Worth, 1 khu trục hạm và 1 tàu
ngầm; còn Nhật điều tàu khu trục JS Fuyuzuki, được trang bị hệ thống
kiểm soát tác chiến ATECS tối tân.
Malabar là cuộc tập trận thường niên giữa Ấn Độ và Mỹ nhưng từ năm
nay, sự kiện này trở thành cuộc tập trận 3 bên Ấn - Mỹ - Nhật, theo tờ Business Standard.
Văn Khoa
Ông Tập Cận Bình thăm Anh quốc
20 tháng 10 2015
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đã tới sân bay Heathrow vào tối thứ Hai 19/10
Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Anh trong chuyến thăm bốn ngày mà Thủ
tướng Anh David Cameron gọi là 'kỷ nguyên vàng' trong quan hệ hai nước.
Người phát ngôn cho ông Cameron nói hai vị lãnh đạo sẽ đề cập tới mọi vấn đề song phương.
Trước đó, ông thủ tướng nói với các dân biểu rằng ông sẽ mang chủ đề trợ giá sắt thép của Trung Quốc ra thảo luận với ông Tập.
Các chủ đề khác như nhân quyền và tấn công mạng cũng sẽ được nói tới.
Chuyến
thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra sau chuyến đi của Bộ trưởng Tài
chính Anh George Osborne tới Trung Quốc vào tháng trước. Trong chuyến đi
này, ông Osborne tuyên bố chính phủ Anh muốn trở thành "đối tác tốt
nhất" của Trung Quốc ở phương Tây.
Ông Osborne cũng cho hay hồi
đầu tháng rằng Anh quốc sẽ cho phép các công ty Trung Quốc tham gia xây
dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Anh, gây thắc mắc trong một số giới.
Ông Cameron nói với truyền hình nhà nước Trung Quốc rằng chuyến thăm của ông Tập "đánh dấu thời khắc vô cùng quan trọng".
Chủ
tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tới sân bay Heathrow,
nơi họ được đại diện của Nữ Hoàng chào đón. Ngoại trưởng Anh Philip
Hammond cũng có mặt.
Cờ đỏ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
được treo dọc đại lộ The Mall ở trung tâm London, cùng với cờ Anh,
chuẩn bị cho lễ đón chính thức tại Horse Guards Parade vào thứ Ba.
Trong
chuyến thăm, ông Tập sẽ hội kiến một số thành viên Hoàng gia và nghỉ
chân tại Điện Buckingham, thăm các doanh nghiệp và có phát biểu trước
Quốc hội Anh tại Westminster.
Các nhóm đấu tranh nhân quyền như
Amnesty International được trông đợi sẽ tổ chức biểu tình tại Công viên
St James vào hôm thứ Ba 20/10 nhưng cũng sẽ có biểu tình thân Trung
Quốc.
Quan ngại kinh doanh
Chuyến thăm bắt đầu trong khi tập đoàn thép Caparo
của Anh đang bị thẩm tra tài chính, và các công đoàn cho một trong các
nguyên nhân chính là thép nhập khẩu giá rẻ.
Đã có nhiều quan ngại về ảnh hưởng của thép rẻ nhập từ Trung Quốc lên thị trường châu Âu.
Ông Cameron nói trước Hạ viện: "Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể ở châu Âu để giúp ngành thép của chúng ta".
"Đó
là lý do tại sao chúng tôi thông qua áp thuế chống phá giá đối với hàng
từ Trung Quốc và chúng tôi sẽ nỗ lực nhất để giúp ngành công nghiệp
thép ở trong nước."
"Chúng tôi có đề cập vấn đề này với phía
Trung Quốc không ư? Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ đề cập tất cả các vấn
đề. Đó chính là cốt lõi quan hệ của chúng ta với Trung Quốc."
Người phát ngôn cho ông Cameron cũng nói rằng các chủ đề nhân quyền và đe dọa tấn công mạng cũng sẽ được mang ra thào luận.
Người
phát ngôn này nói phát triển quan hệ chặt chẽ "có nghĩa là chúng ta
có thể nói chuyện với họ... một cách thẳng thắn và tôn trọng lẫn
nhau".
Hôm Chủ nhật 18/10 Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh nói Trung Quốc không ngại gì việc thảo luận về nhân quyền.
Ông
Lưu nói ông không cho là lãnh đạo đảng đối lập Jeremy Corbyn sẽ mang
các vi phạm nhân quyền ra nói trước đại yến tại Điện Buckingham cho dù
phát ngôn nhân của ông Corbyn nói ông sẽ nhân chuyến thăm để đưa vấn đề
này ra.
Trong khi đó, Công tước Cambridge đã thu hình một clip về nạn buôn bán ngà voi để chiếu trên truyền hình Trung Quốc.
Hoàng
tử William đã thảo luận chủ đề này với Chủ tịch Tập tại Bắc Kinh hồi
đầu năm, và clip mới của ông sẽ được phát trong loạt chương trình mang
tựa đề 'Nào cùng nói chuyện'.
Trước chuyến thăm của ông Tập, cựu
Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox đã đặt câu hỏi về thỏa thuận phát
triển điện hạt nhân với Trung Quốc.
Tiến sỹ Fox nói ông cho là "các bộ phận chính" của phần mềm điều khiển cần phải được sản xuất ở Anh.
Bầu cử tại Canada: Con trai cựu Thủ tướng giành thắng lợi thuyết phục
VOV.VN - Sáng 20/10, Canada công bố kết quả sơ bộ cuộc
bầu cử, theo đó đảng Tự do của ông Justin Trudeau giành được 190 trong
tổng số 338 ghế tại Hạ viện.
Với kết quả nói trên, đảng Tự do đối lập đã
giành quyền tự đứng ra thành lập chính phủ đa số, chấm dứt giai đoạn cầm
quyền kéo dài hơn 9 năm của đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền. Theo kết quả công bố sáng 20/10, đảng Tự do
đối lập được 40,9% số phiếu bầu và giành chiến thắng tại 190 khu vực bầu
cử, tương đương 190/338 ghế tại Hạ viện khóa mới. Tiếp đến đảng Bảo thủ
cầm quyền của Thủ tướng Harper với 32,1% số phiếu bầu, 103 ghế; đảng
Dân chủ mới (NDP) của ông Thomas Mulcair được 18,6% số phiếu bầu, 35
ghế; Khối Quebec được 4,8% số phiếu bầu, 10 ghế.
Ông Justin Trudeau và vợ trong đêm tuyên bố chiến thắng ở Montreal, Canada. (Ảnh:Reuters).
Các chính đảng còn lại và các nghị sỹ độc
lập chỉ được 3,8% số phiều bầu và chiến thắng tại 1 khu vực bầu cử.Với
kết quả chiến thắng cách biệt này, đảng Tự do đã giành được quyền đứng
ra thành lập chính phủ đa số. Trong khi đó, đảng Bảo thủ cầm quyền trở
thành đảng đối lập chính, còn đảng Dân chủ mới xuống hàng thứ ba. Chiến thắng của đảng Tự do đồng nghĩa với
việc Canada sẽ có Thủ tướng và đảng cầm quyền mới sau 10 năm. Điều này
cũng cho thấy sự chuyển dịch về chính sách của Canada sau một thời gian
dài cầm quyền của Thủ tướng Harper. Ngay sau khi Cơ quan bầu cử Canada công bố
kết quả bầu cử, Thủ tướng Stephen Harper đã tuyên bố rút khỏi cương vị
lãnh đạo đảng Bảo thủ và yêu cầu đảng này chỉ định một nhà lãnh đạo tạm
quyền. Ông Harper đã tuyên bố thừa nhận thất bại và
chúc mừng đối thủ: “Người dân Canada đã bầu ra một chính quyền tự do,
chúng tôi chấp nhận kết quả mà không do dự. Tôi xin gửi lời chúc mừng
tới ông Trudeau và các cộng sự đã thành công với chiến dịch của mình và
tôi đảm bảo rằng sẽ hợp tác đầy đủ với ông Trudeau trong suốt quá trình
chuyền giao trong những ngày tới”. Trong khi đó, phát biểu trước cử tri, ông
Trudeau cam kết thực hiện lời hứa mang đến sự thay đổi cho Canada:
"Người dân Canada đã gửi thông điệp rất rõ ràng và đêm 20/10 là thời
điểm của sự thay đổi. Người dân Canada muốn một chính phủ với tầm nhìn
và và chương trình nghị sự tích cực và tham vọng. Tôi xin hứa sẽ làm
việc tích cực để đạt được điều đó”. Ông Justin Trudeau, 43 tuổi là con trai cựu
Thủ tướng Pierre Trudeau. Trong chương trình tranh cử, ông cam kết sẽ
tăng cường chính sách đầu tư hạ tầng và kích thích tăng trưởng kinh tế
Canada trong vòng 3 năm tới. Về ngoại giao, ông Trudeau tuyên bố sẽ làm
ấm lại quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, rút khỏi cuộc
chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), đối phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông Trudeau lại tỏ ra nước đôi về
Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi nói rằng, ông
muốn xem toàn bộ văn kiện TPP trước khi đưa ra lập trường. Trong Quốc
hội Canada, đảng Dân chủ phát tín hiệu có thể sẽ phản đối TPP. Trong khi
đó, Thủ tướng Harper chủ trương đẩy nhanh thông qua TPP. Với đa số ghế áp đảo tại Hạ viện, tiến trình
thành lập Chính phủ hậu bầu cử dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ và chính
trường Canada sẽ không có quá nhiều sóng gió./.
Anh Tuấn/VOV- Trung tâm TinTổng hợp
Thế giới 24h: Chiến cơ Nhật ‘vất vả’ chặn máy bay TQ
Máy
bay Nhật chặn máy bay Trung Quốc với số lần kỷ lục, các bên tại đông
Ukraina bắt đầu rút vũ khí hạng nặng, đoàn tụ lịch sử hai miền Triều
Tiên… là những tin nóng 24 giờ qua. Nổi bật
Bộ
Quốc phòng Nhật Bản mới đây cho biết, trong vòng hơn hai tháng, nước
này đã phải triển khai chiến đấu cơ với số lần kỷ lục để chặn các máy
bay Trung Quốc.
Từ
tháng 7 tới tháng 9, chiến đấu cơ Nhật đã xuất kích 117 lần, trong khi
ba tháng cùng kỳ năm ngoái là 103 lần. Còn ba tháng cuối năm 2014, con
số này là 164 lần.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ tại sao số lần xuất kích lại tăng mạnh và Bộ Quốc phòng Nhật cũng không giải thích.
Trung
Quốc đã lên tiếng về thông tin trên. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Trung Quốc cho biết, những hành động trên của máy bay Trung
Quốc là "chính đáng và hợp pháp".
Phát ngôn viên này kêu gọi Nhật
"ngừng tất cả hành động can thiệp nhằm vào Trung Quốc và có các nỗ lực
mang tính xây dựng để bảo vệ quan hệ Trung-Nhật cũng như hòa bình, ổn
định trong khu vực”.
Hiện Nhật - Trung đang vướng vào vụ tranh
chấp lãnh thổ liên quan tới chủ quyền nhóm đảo đá trên biển Hoa Đông.
Tokyo gọi nhóm đảo này là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Tin vắn
-
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin mới đây
đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cáo buộc các
nhà ngoại giao Nga dường như đã cố gắng ngăn chặn việc bầu chọn Ukraina
làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
-
Ngày 20/10, lực lượng đòi độc lập tại hai tỉnh Lugansk và Donetsk cũng
như quân đội Ukraina đã bắt đầu rút vũ khí dưới 100mm khỏi khu vực chiến
tuyến trong khuôn khổ giai đoạn hai của quá trình rút vũ khí.
-
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, phía Nhật Bản ngày 20/10 đã cam đoan
rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào tại Hàn Quốc mà
không được Seoul cho phép.
- Chính quyền Thụy Sĩ khẳng định, việc
chiến đấu cơ F/A-18 áp sát máy bay Nga nhằm kiểm tra theo thủ tục, do đó
nước này không cần phải xin lỗi Nga về vấn đề này.
- Ngày 20/10,
điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Nga được đề nghị
nhận 300 tỉ USD để bỏ rơi Tổng thống Syria, theo hãng tin Nga Sputnik.
-
Bão Koppu đã làm 22 người thiệt mạng, buộc hàng nghìn người phải sơ tán
và gây lũ lụt tại các khu vực nông nghiệp ở miền Bắc Philippines.
-
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 20/10 đã đến Iraq
và cho hay Baghdad không hề yêu cầu Nga tiến hành không kích chống phiến
quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.
- Quân đội Israel
thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo vũ
trang Hamas của Palestine trong một cuộc đột kích đêm 19/10 gần khu vực
Ramallah. Tin ảnh
Sáng
20/10, khoảng 390 người Hàn Quốc đã có mặt tại văn phòng nhập cư ở
Goseong để nhập cảnh vào Triều Tiên, chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ kéo dài
ba ngày. (Ảnh: EPA)
Sáng
20/10, khoảng 390 người Hàn Quốc đã có mặt tại văn phòng nhập cư ở
Goseong để nhập cảnh vào Triều Tiên, chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ kéo dài
ba ngày. (Ảnh: EPA) Phát ngôn
Người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho biết, ngày 20/10, bộ này đã
triệu Đại sứ Nga Alexander Orlov tại Paris, sau khi Moscow cáo buộc một
máy bay quân sự Pháp đã áp sát ở khoảng cách "nguy hiểm" với một máy bay
chở đoàn đại biểu Hạ viện Nga.
"Ông Masset đã nói với Đại sứ Nga
rằng không có máy bay nào của Pháp liên quan tới vụ việc mà Bộ Ngoại
giao Nga đã cáo buộc một cách sai lầm”, ông Nadal nêu rõ. Sự kiện
21/10/1600 – Tokugawa Ieyasu giành thắng lợi trong trận Sekigahara, giúp khởi đầu Mạc phủ Tokugawa tại Nhật Bản.
21/10/1944
– Chiến tranh thế giới thứ hai: Cuộc tấn công Thần phong (Kamikaze) đầu
tiên được tiến hành, mục tiêu là chiến hạm HMAS Australia ở ngoài khơi
đảo Leyte.
21/10/1983 – Đại hội Cân đo quốc tế định nghĩa lại
chiều dài của một mét là “khoảng cách mà ánh sáng truyền được trong chân
không trong thời gian 1/299.792.458 giây”.
Lê Thu
Mỹ xác nhận F-16 trúng hỏa lực của Taliban
Tùng Dương | 20/10/2015 14:30
Một chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ. Ảnh: AP
Một
chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ bị hư hại nghiêm trọng sau khi
trúng hỏa lực của Taliban khi đang thực thi nhiệm vụ tại quận Sayid
Karam, tỉnh Paktia, đông Afghanistan, nơi phần lớn nằm dưới sự kiểm soát
của Taliban.
Hãng
Lenta ngày 20/10 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết, sự việc xảy ra
hôm 13/10 tại quận Sayid Karram, tỉnh Paktia phía Đông Afghanistan, nơi
phần lớn diện tích này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.
Chiến đấu cơ bị hư hỏng đáng kể, phải bỏ
bình nhiên liệu và thả hết vũ khí trước khi trở về căn cứ không quân
Bagram, gần thủ đô Kabul.
“Phi công buộc phải vứt bỏ hai thùng
nhiên liệu và ba vũ khí trước khi trở về căn cứ an toàn. Phi công không
bị thương”, Lầu Năm góc xác nhận, đồng thời cho biết chiếc F-16 bị trúng đạn từ hỏa lực phòng không vác vai.
Trước đó hôm 13/10, trong một thông điệp
đăng trên mạng xã hội Twitter, Taliban tuyên bố bắn rơi một chiếc máy
bay chiến đấu của Mỹ.
Bức ảnh máy bay F-16 sau đó cho thấy,
chiến đấu cơ trăm triệu USD này bị mất hai thùng nhiên liệu, một tên lửa
không đối đất và hai quả bom thông thường.
Các chiến binh bịt mặt cũng chụp ảnh bên cạnh những thiết bị này.
Tuy nhiên các quan chức Mỹ thời điểm đó đã từ chối khẳng định thông tin trên.
Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Quinvaxem
Nạn nhân là bé Lô Tuấn Trường (3 tháng tuổi ở Nghệ An) được tiêm vaccine Quinvaxem tại trạm y tế xã.
Chiều 20/10, một lãnh đạo UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận thông tin trên.
Theo thông tin ban đầu,
khoảng 9h sáng 20/10, vợ chồng anh Lô Văn Mười (bố cháu Trường) ẵm con
tới trạm y tế xã Quang Phong để tiêm chủng theo kế hoạch. Thời điểm
trước khi tới trạm y tế xã, sức khỏe bé Trường bình thường, không có
biểu hiện sốt.
Tuy nhiên, sau khi tiêm được khoảng 4 phút bé Trường có biểu hiện bất
thường, da xanh nhợt rồi ngất. Mặc dù được bác sĩ, y tá trạm y tế xã
Quang Phong cấp cứu nhưng bé Trường đã tử vong sau đó.
Trạm Y tế xã Quang Phong, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. (ảnh: Soha)
Trưa 20/10, thi thể bé Trường được đưa về gia đình làm thủ tục mai táng.
Được biết, việc tiêm vaccine tại trạm y tế xã Quang Phong cho trẻ là thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm y tế huyện Quế Phong.
Sau khi xảy ra sự việc, lọ vaccine sử dụng tiêm cho bé Trường được niêm phong, phục vụ điều tra nguyên nhân tử vong./.
Theo Tuổi trẻ
Tin tức pháp luật ngày 20/10: Chuyên viên Bộ Công Thương làm giả con dấu, tài liệu
Chém
chết bố đẻ vì mâu thuẫn; Chuyên viên Bộ Công thương bị bắt giữ; Hiếp
dâm đồng nghiệp nữ...là những tin pháp luật nổi bật ngày 20/10.
Hiếp dâm đồng nghiệp nữ
Tin tức pháp luật mới nhất
ngày 20/10, từ Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị
đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Hoàng Cao Sơn (sinh năm 1993, ở Bình
Thuận) để điều tra hành vi hiếp dâm.
Nạn nhân của Sơn là chị T.M (18 tuổi, ở Bà Rịa – Vũng Tàu) là đồng
nghiệp của Sơn. Lợi dụng sự quen biết, vào tối ngày 12/10, Sơn đã dụ chị
M đến nhà nghỉ rồi dùng vũ lực định hiếp dâm chị M nhưng nạn nhân đã
chống cự và tông cửa chạy thoát rồi đến cơ quan công an trình báo.
Đâm xe vào Trung úy CSGT
Tin pháp luật 24h: Công an
quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Phạm Đức Ân (35
tuổi, quê ở Bắc Giang) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo đó, vào chiều ngày 18/10, Ân điêu khiển xe ô tô chạy quá tốc độ và
vượt sai làn trên đường Giải Phóng, Hà Nội. Tổ công tác của Đội CSGT số
14 – CATP Hà Nội đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên Ân không chấp hành
và đã điều khiển xe tông thẳng vào Trung úy Phạm Đức Ngọc – đang đứng
tại đó.
Chuyên viên Bộ Công Thương làm giả con dấu, tài liệu
Tin tức pháp luật ngày
20/10,cơ quan CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an
tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Đạo
(sinh năm 1980, trú tại số 22A, phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền,
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chuyên viên Cục xuất nhập khẩu – Bộ CôngThương,
để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Phạm Ngọc Đạo tại cơ quan điều tra
Theo kết quả điều tra, năm 2004, Đạo đã cấu kết với Nguyễn Văn Ngọc
(sinh năm 1971, trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng
Ninh,là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Lâm Nguyên) thực hiện làm giả
giấy xác nhận ký quỹ của Ngân hàng TMCP Techcombank, chi nhánh Móng Cái để đưa hồ sơ xin Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhấp tái xuất hàng hóa cho Công ty Cổ phần Lâm Nguyên.
Đột nhập vào trụ sở chính quyền trộm cắp tài sản
Tin tức pháp luật: Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố hai bị can về hành vi Trộm cắp tài sản.
Hai bị can là Đinh Duy Phương (29 tuổi, ngụ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) và Nguyễn Huy Thuyến (41 tuổi, ở tỉnh Thái Bình).
Hành vi phạm tội của hai bị can là lợi dụng đêm khuya, không có người
trông giữ, đã lẻn vào các cơ quan công quyền để trộm tiền, sung và roi
điện.
Chém chết bố đẻ vì mâu thuẫn
Tin nóng pháp luật: Công
an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Đình Đồng
(30 tuổi, ở xã Bột Xuyên, Mỹ Đức) để điều tra hành vi giết người. Nạn
nhân là ông Nguyễn Đình H (bố đẻ của Đồng).
Khoảng 13h30 ngày 19/10, Đồng sang nhà bố đẻ ở thôn Lai Tảo chơi. Do
không chí thú làm ăn, bị bố đẻ nhắc nhở nên hai bố con xảy ra mâu thuẫn.
Bất ngờ Đồng lấy con dao chém vào người ông H rồi bỏ đi.
Được hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông H đã tử vong.
Dùng xăng đốt nhà trọ vì tranh giành chỗ bán hàng
Hai đối tượng Ba và Hậu
Công an quận Thủ Đức cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Tử
Ba (sinh năm 1996) và Nguyễn Hữu Hậu (sinh năm 1982, cùng quê Thanh
Hóa, đang tạm trú tại quận Thủ Đức) để điều tra hành vi phóng hỏa đốt
nhà xảy ra vào sáng ngày 18/10.
Theo đó, do tranh giành chỗ bán hàng với anh Bùi Thanh Thản (sinh năm
1977) nên Ba đã rủ Hậu mua xăng đốt phòng trọ của đối thủ.
Vụ hỏa hoạn đã khiến anh Thản và bạn cùng phòng trọ là anh Lê Bá Tươi (sinh năm 1979) bị thương.
T.T (TH)
Giá ôtô có thể giảm gần một nửa sau điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt?
Dòng xe ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xilanh nhỏ sẽ có lộ
trình giảm thuế khoảng 15-25% so với hiện tại. Điều này theo lãnh đạo Bộ
Tài chính có thể giúp giá một số dòng ôtô giảm tới 42% so với hiện tại.
Thu nhập trung bình có thể mua được ôtô?
Trao đổi với báo chí chiều 20/10, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính
sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, theo dự thảo "Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt
và luật quản lý thuế," các loại ôtô có dung tích xilanh dưới 2.000cm3 sẽ
có mức thuế tiêu thụ đặc biệt giảm.
Cụ thể, với dòng xe dung tích xilanh từ 1.000cm3 trở xuống, cơ quan chức
năng đề xuất từ 1/7/2016 sẽ áp thuế tiêu thụ đặc biệt là 40%, giảm 5%
so với hiện hành. Từ năm 2018 và năm 2019, mức thuế sẽ lần lượt giảm về
mức 30% và 20%.
Mức giảm tương tự cũng được áp dụng với dòng xe có dung tích xilanh trên
1.000cm3 đến 1.500cm3 và loại trên 1.500cm3 tới 2.000cm3. Tới năm 2019,
mức thuế tiêu thụ đặc biệt với các dòng xe này sẽ còn lần lượt là 25%
và 30%.
Ngược lại, với dòng xe có dung tích xilanh từ 2.500cm3 trở lên, phương
án đưa ra là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt khoảng 10%-90% so với hiện
hành.
Những thay đổi này theo lãnh đạo Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng
năng lượng tiết kiệm. Nhìn ra kinh nghiệm các nước, đại diện ngành tài
chính cho biết, các nước đều áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn
với các loại xe có dung tích xilanh nhỏ.
Cụ thể, mức thuế với dòng xe dưới 2.000cm3 của nhiều nước chỉ dao động
quanh mức 15-30%. Trong khi ấy, so với 9 nước ASEAN, mức thuế tiêu thụ
đặc biệt với ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích này ở Việt Nam
hiện khoảng 45%.
Lộ trình giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với một số loại ôtô có dung tích xilanh nhỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Với những lộ trình trên, ông Phạm Đình Thi cho rằng, việc giảm thuế sẽ
tạo điều kiện để người dân có thu nhập trung bình và trung bình khá tiếp
cận được với ôtô.
Theo tính toán của ông, giá xe ôtô trong những năm tới với những dòng xe có dung tích xilanh nhỏ có thể sẽ giảm gần một nửa.
"Tới năm 2019, dòng xe giảm giá sâu nhất có thể sẽ giảm 42% so với mức
giá hiện tại," lãnh đạo Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính nói.
"Ngân sách không giảm mà sẽ tăng rất nhiều"
Theo ông Thi, Việt Nam hy vọng vào một ngành công nghiệp ôtô nhiều năm
nhưng thực tế vẫn chưa có trong khi cơ hội còn lại không nhiều. Theo lộ
trình, tới năm 2018, Việt Nam sẽ phải cam kết giảm thuế nhập khẩu nhiều
dòng xe về 0% và muốn có ngành công nghiệp ôtô, Việt Nam phải tăng dung
lượng thị trường.
Điều này theo ông lý giải cho việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với những dòng xe 2.500cm3 trở xuống.
Ông Thi dự đoán, nếu Việt Nam công bố rõ lộ trình giảm thuế tiêu thụ đặc
biệt cho các dòng xe ưu tiên ít tiêu thụ nhiên liệu như trên chắc chắn
sẽ thu hút được các nhà đầu tư.
Mỗi dự án, theo ông tính toán, khi vào Việt Nam sẽ triển khai trong
khoảng 2-3 năm. Điều này theo ông lý giải, đề xuất của ngành tài chính
giảm thuế chỉ 5% từ năm 2016 nhưng tới năm 2018 và năm 2019, mức giảm sẽ
được điều chính sâu hơn, khoảng 10% mỗi năm.
"Ta tính toán như vậy để các nhà đầu tư tiếp cận được thị trường," ông Phạm Đình Thi khẳng định.
Không tỏ ra lo lắng về việc hụt thu ngân sách, ông Thi nhấn mạnh, "nếu
giảm thuế nhưng dung lượng thị trường tăng thì ngân sách vẫn tăng."
Theo ông, nếu tính toán tác động ngân sách sau khi điều chỉnh thuế tiêu
thụ đặc biệt với một số dòng xe với mức tiêu thụ như hiện nay thì thu
ngân sách sẽ giảm. Tuy nhiên, thực tế "sẽ không xảy ra bài toán như
thế."
Ông cũng cho rằng, bên cạnh việc thu hút được nhà đầu tư, Việt Nam sẽ có
ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước và điều này cũng sẽ tạo thêm nguồn
thu cho ngân sách Nhà nước.
"Ngân sách sẽ không giảm mà quy mô ngân sách sẽ tăng lên rất nhiều," đại diện Bộ Tài chính nói./.
Những bài học kinh doanh từ nhà sáng lập Wal-Mart
Nhắc đến hệ thống cửa hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ không
thể không nói tới hai đại gia trong lĩnh vực này đó là Kmart và
Wal-Mart. Năm 2001, Kmart với hệ thống hàng chục ngàn cửa hàng đã tuyên
bố phá sản, chỉ còn lại một mình Wal-Mart còn trụ lại.
Sam Walton - nhà sáng lập Wal-Mart.
Wal-Mart thành công như ngày nay là do tập đoàn này được phát triển từ di sản của một doanh nhân tài ba - Sam Walton. Câu chuyện ngắn về Sam Walton
Sam Walton lớn lên trong tình cảnh gia đình gặp khó khăn kinh tế,
chứng kiến cảnh trang trại gia đình bị người khác tước mất, thuở nhỏ
Walton đã nuôi tham vọng sau này sẽ thành công và trở thành thương gia. Sau
khi tốt nghiệp đại học và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông bắt tay vào
xây dựng sự nghiệp bằng việc hợp tác buôn bán nhỏ với J.C.Penney. Sau
khi Walton kết hôn với Helen Robson, cặp vợ chồng trẻ được cha vợ cung
cấp một khoản tiền để làm ăn. Họ dùng số tiền đó để mở một cửa hàng tạp
hóa tại Newport (bang Arkansas).
Giá thuê nhà khá cao, việc buôn bán cũng gặp cạnh tranh gay gắt nhưng
Walton vẫn bán hàng rất thành công và thu được lợi nhuận tốt. Tuy
nhiên, đến ngày gia hạn thuê nhà thì ông bị từ chối vì người chủ muốn
lấy cửa tiệm cho con trai kinh doanh, Walton tay trắng lập nghiệp lại từ
đầu.
Vợ chồng Walton sau đó bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp ở Bentonville.
Nếu cửa hàng đầu tiên được tọa lạc tại một thị trấn nhỏ ở Arkansas, lần
này địa điểm mới thậm chí còn nhỏ hơn.
Cửa hàng bán đồ giá rẻ của Walton có ý tưởng mới mẻ là tự phục vụ với
quầy tính tiền trước cửa có treo đèn huỳnh quang, và phương thức kinh
doanh này đã hoạt động tốt. Tại đây, Walton đã khám phá ra có một lượng
nhu cầu tiêu thụ hàng hóa khổng lồ trong những thị trấn nhỏ vùng sâu
vùng xa. Chỉ cần giá cả hợp lý, người ở những vùng này sẽ sẵn sàng đi
hàng chục dặm để mua được hàng chất lượng.
Đến năm 1985, sau 23 năm hoạt động với cửa hàng đầu tiên mang tên
Wal-Mart, Sam Walton được Tạp chí Forbes bình chọn là “Người đàn ông
giàu nhất nước Mỹ”. Hai mươi năm sau, cũng trên tạp chí này, trong số
danh sách mười nhân vật giàu nhất thế giới thì có tới bốn người là thành
viên của gia đình Sam Walton. Công ty Wal-Mart do họ làm chủ có doanh
thu cao hơn bất kỳ công ty nào trên thế giới.
Wal-Mart thành công như ngày nay là do tập đoàn này được phát triển từ di sản của một doanh nhân tài ba - Sam Walton.
Những bài học kinh doanh để đời
Hành trình từ tay trắng đến top 10 người giàu nhất thế giới của Sam
Walton chứa đựng nhiều bài học kinh doanh có thể trở thành “bài mẫu” cho
cộng đồng doanh nhân toàn cầu. Học theo cách kinh doanh của người khác
Trong cuốn tự truyện mang tên mình, Sam Walton viết, “Hầu hết những
gì tôi làm đều bắt chước từ người khác… Tôi thường xuyên ghé thăm các
cửa hàng của đối thủ cạnh tranh Kmart và xem nó như là một phòng thí
nghiệm. Tôi dành nhiều thời gian rảnh rỗi để lang thang qua các cửa hàng
Kmart, nói chuyện với người của họ và cố tìm hiểu họ đã làm việc như
thế nào”.
Walton từ lâu vốn nổi tiếng với việc đi tìm cái người ta đã làm, chọn
lọc phần ưu việt nhất để áp dụng và làm tốt hơn. Ông luôn mang theo bên
mình một cuốn sổ tay hay một máy ghi âm để ghi lại những điều nghe và
thấy liên quan đến việc kinh doanh.
Kmart, chuỗi cửa hàng giảm giá lớn mạnh nhất trong giai đoạn Walton
khởi nghiệp, luôn là hình mẫu phát triển và điểm đến ưa thích của ông.
Chính ý tưởng bán hàng với giá rẻ và vô số hoạt động kinh doanh, quảng
cáo được ông rút ra từ những lần ghé thăm Kmart.
“Ngay từ đầu, chẳng ai để ý đến Sam, và rõ ràng ông đã áp dụng gần
như toàn bộ ý tưởng phát triển ban đầu của Kmart. Tuy nhiên, ông ấy
không dừng lại tại đó mà luôn tìm tòi, hoàn thiện và mở rộng những ý
tưởng sơ khai của chúng tôi”, Harry Cunningham - người điều hành và sáng
lập Kmart cho biết trong cuốn tự truyện của Walton. Có cạnh tranh thì mới phát triển
“Tôi không hiểu điều gì sẽ xảy ra với Wal-Mart nếu chúng tôi làm chậm
lại và không bao giờ khuấy động việc cạnh tranh. Tôi cho là chúng tôi
sẽ duy trì vị trí là một hãng hoạt động tầm trung trong khu vực”, Sam
Walton viết trong tự truyện của mình.
Cạnh tranh là điều đã tạo nên Wal-Mart ngay từ buổi ban đầu, bởi
Walton hiểu sâu sắc rằng có cạnh tranh thì mới phát triển. Sự cạnh tranh
không chỉ mang lợi cho người tiêu dùng mà các doanh nghiệp cũng phải nỗ
lực để tìm được những phương thức tối ưu để hoạt động hiệu quả và bền
vững hơn.
Do vậy, thay vì tránh né những người khổng lồ trong cùng ngành,
Walton chủ động chạm trán với họ một khi đã chuẩn bị đủ điều kiện.
“Wal-Mart gần như không thể phát triển lớn mạnh được như ngày hôm nay
nếu không có sự cạnh tranh gay gắt từ Kmart, và tôi nghĩ họ cũng sẽ
thừa nhận rằng chúng tôi đã giúp họ trở thành hãng kinh doanh bán lẻ
giỏi hơn trước”, Walton viết. Không đánh giá thấp những thị trường nhỏ
Chính nhu cầu lớn của khách hàng trong các thị trấn nhỏ đã giúp
Wal-Mart khởi nghiệp, giúp các cửa hàng của Walton có thể phát triển
nhanh chóng và cuối cùng là giúp cho ý tưởng “mua rẻ bán rẻ” được phát
triển rộng khắp thế giới.
Trong nhiều năm, Walton đã sống dựa vào nguyên tắc khách hàng ở nông
thôn và các thị trấn nhỏ cũng giống như những người thân của họ, những
người đã rời bỏ trang trại để chuyển lên sống ở thành phố, tất cả đều
muốn mua được những món hời như bất cứ ai.
“Khi chúng tôi tới các thị trấn nhỏ này chào bán hàng hóa giá rẻ hàng
ngày, bảo đảm khách hàng luôn cảm thấy hài lòng, bán hàng vào những giờ
hoàn toàn phù hợp với cách mọi người muốn mua sắm, chiến lược này đã
giúp Wal-Mart phát triển. Do đó, chúng tôi nhanh chóng vượt qua cuộc
cạnh tranh với các cửa hàng tạp hóa kiểu cũ, những cửa hàng này luôn
tính giá lên thêm tới 45% với ít sự lựa chọn, lại chỉ trong một số giờ
nhất định”, Walton cho biết. Đối xử tốt với nhân viên
Walton gọi những nhân viên tại các cửa hàng là “cộng sự”. Khi người
bán hàng vui vẻ, họ mới có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất –
thêm một lý do để khách hàng quay trở lại cửa hàng.
Chương trình chia sẻ lợi nhuận của Wal-Mart đã đem lại cuộc sống no
ấm cho rất nhiều nhân viên của công ty. Walton cho rằng phân nửa sự thâm
hụt của ngành bán lẻ là do “đánh mất” khách hàng khi nhân viên không
phục vụ tốt.
“Hãy đánh giá đúng sự đóng góp của mỗi thành viên đối với công ty.
Bên cạnh những phần thưởng, những lời khen tặng chân thành, đúng lúc,
đúng người là những món quà giá trị không mất tiền mua nhưng đáng giá
bằng cả gia tài”, trích từ một trong mười nguyên tắc kinh doanh của Sam
Walton. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Thành công đáng kinh ngạc của Sam Walton là câu chuyện về tinh thần
doanh nhân, sự liều lĩnh, lao động cật lực, nhận thức điều cần làm và
sẵn sàng đối mặt với khó khăn để đạt được mục tiêu cuối cùng. Theo ông,
bạn không cần có quá nhiều khả năng, nhưng phải biết rõ mình có những
khả năng gì.
Walton sẵn sàng thức dậy lúc ba hay bốn giờ sáng trước mỗi buổi họp
với các giám đốc để xem kỹ lại những hoạt động đã diễn ra trong tuần đó.
Nhờ vậy mà ông có cái nhìn toàn cục, khái quát về từng khía cạnh của
công ty.
Ngoài ra, khi nghĩ về Wal-Mart, ông muốn khách hàng sẽ nghĩ ngay tới giá thấp và nhu cầu của mình được đảm bảo thỏa mãn.
Trên tất cả, thành công của Walton còn chứng minh được rằng cuộc đời
hoàn toàn không có giới hạn và bạn cần phải giữ vững niềm tin ngay cả
khi nhiều người khác không tin.
Theo Doanh Nhân Sài Gòn
Đánh sập sàn vàng “chui” huy động hàng trăm tỉ đồng
21/10/2015 05:00
Sau nhiều tháng xác minh, hôm qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an
đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 địa điểm ở TP.HCM, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
của sàn vàng chui này.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Chủng tại chi nhánh của Công ty Thiên Việt ở TP.HCM - Ảnh: Đàm Huy
Theo
đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối
hợp Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Văn
Kỳ Chủng (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, tạm trú Q.Bình Thạnh, Tổng giám đốc
Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt, trụ sở chính đặt ở Quảng
Ngãi), Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc chi nhánh
của Công ty Thiên Việt tại TP.HCM, em ruột của Chủng) để điều tra làm rõ
về hành vi kinh doanh trái phép.
Theo thông tin từ cơ quan công an, cách đây 3 tháng trinh sát C50
phát hiện Công ty Thiên Việt có dấu hiệu tổ chức kinh doanh sàn vàng,
giao dịch ngoại tệ huy động vốn trái phép nên lên kế hoạch phá án.
Khoảng 10 giờ ngày 20.10, hàng chục trinh sát của C50, C45 phối hợp Công
an TP.HCM, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt khám
xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Thiên Việt ở tỉnh Quảng Ngãi và
chi nhánh tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng. Lúc công an thực hiện quyết định bắt
khẩn cấp, Chủng đang ở TP.HCM và Thành ở Quảng Ngãi. Công an thu giữ
trong người Chủng 1 máy ĐTDĐ Vertu, 1 iPhone 6, 3 thẻ Visa ngân hàng và
147 triệu đồng tiền mặt.
Khám xét chi nhánh trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, lực
lượng phối hợp phát hiện có hơn 20 nhân viên đang làm việc tại đây và
thu giữ hơn 172 triệu đồng, 2 ổ cứng, 5 thùng các tông đựng tài liệu
liên quan đến vụ án, 3 ô tô (1 BMW 750, 1 Camry, 1 Fortuner)...
Tang vật thu giữ được
Hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy
Theo tài liệu của công an, khoảng năm 2008 Chủng thành lập Công ty
Thiên Việt và vài năm trở lại đây bắt đầu tổ chức kinh doanh sàn vàng,
ngoại tệ “chui”; huy động vốn bằng hình thức góp vốn trả lãi suất...
Thiên Việt tuyển dụng các nhân viên đi chào mời nhà đầu tư có nhu cầu
góp vốn và hỗ trợ vốn (vay vốn - PV) với lãi suất hấp dẫn. Cụ thể, nhà
đầu tư góp vốn kỳ hạn 1 tháng 8,3%/năm, 3 tháng 9,2%/năm, 24 tháng
14%/năm...
Thiên Việt mua phần mềm Meta Trade (tức MT4) của nước ngoài với giá
khoảng 5.000 USD về cập nhật thông tin giá vàng, ngoại tệ lập sàn giao
dịch vàng, ngoại tệ “chui”. Nhân viên “nổ” với khách hàng là công ty
đóng vai trò làm dịch vụ cho công ty kinh doanh vàng, ngoại tệ của nước
ngoài. Nhà đầu tư chuyển tiền vào giao dịch trực tiếp với công ty ở nước
ngoài, nhưng thực tế Thiên Việt tự đứng ra giao dịch trực tiếp với
khách hàng, khi nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản của Công ty Thiên Việt
thì Chủng rút tiền ra sử dụng cá nhân.
Bước đầu, cơ quan công an xác định có hàng ngàn khách hàng tham gia
kinh doanh sàn vàng “chui”, giao dịch ngoại tệ, góp vốn với số tiền hơn
150 tỉ đồng.
Đàm Huy
Nhà thơ Phan Huyền Thư: “Tôi viết bài thơ gốc từ năm 1996”
Đến nay, bài thơ "Buổi sáng" của Phan Ngọc Thường Đoan
và bài thơ "Bạch lộ" của Phan Huyền Thư, “bài thơ nào được sáng tác
trước?” vẫn là một câu hỏi.
Chưa
vội kết luận ai là người “đạo thơ” khi thấy "Buổi sáng" in trong tập
"Đếm cát" (NXB Văn Học) ấn hành từ năm 2003, còn "Bạch lộ" in trong tập
thơ "Sẹo độc lập" (Nhã Nam & NXB Lao Động) ấn hành sau 11
năm, PV bước đầu chỉ khách quan ghi lại những “trần tình” từ chính hai
tác giả.
Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan và Phan Huyền Thư vừa chính thức gửi email đến Tuổi Trẻ.
Sẹo độc lập được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội
Nhà thơ PHAN NGỌC THƯỜNG ĐOAN:
Tôi vẫn chờ ở Thư một câu trả lời
19h09' ngày 18/10, tôi
nhận được điện thoại của bạn Hà Quang Minh, thông báo rằng trong tập thơ
có tên Sẹo độc lập - vừa được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội - của
nhà thơ Phan Huyền Thư, ở trang 96, có bài "Bạch lộ", rất giống bài thơ
"Buổi sáng" của tôi.
Bài thơ "Buổi sáng" tôi
sáng tác vào ngày 27/6/2000, tại quán cà phê mang tên Catinat trên
đường Đồng Khởi ở TP HCM. Đây là quán của nhạc sĩ Phú Quang, đây cũng là
địa chỉ mà giới văn nghệ, làm báo lúc đó thường xuyên hẹn hò với nhau.
Sau đó tôi đưa bài thơ này cho anh Phú Quang xem, khi phổ thơ anh ấy đổi
tựa là Catinat cà phê sáng. Nhạc sĩ Phú Quang cũng đã phát hành bài thơ
phổ nhạc này trong album của mình, và trên các mạng âm nhạc trong nước.
Năm 2003 tôi in tập thơ
có tên "Đếm cát", trong đó có bài thơ "Buổi sáng" ở trang 57. Và in bài
này rải rác trên các trang sáng tác của các báo trong nước và một mạng
báo văn nghệ ở nước ngoài. Hai bài thơ đã được đưa ra công luận về mức
độ giống nhau, tôi nghĩ, ai lấy của ai thì người trong cuộc tức khắc
phải hiểu và tất cả mọi người, ai quan tâm đến vấn đề này đều nhận ra
đâu là sự thật, ai đúng, ai sai.
Lâu nay tôi rất ngưỡng
mộ Phan Huyền Thư, vì cô ấy thuộc thế hệ trẻ, năng động, giỏi. Nhưng qua
vụ việc này làm tôi bị sốc rất nặng. Tôi vẫn chờ ở Phan Huyền Thư một
câu trả lời.
Nhà thơ PHAN HUYỀN THƯ:
Tôi viết bài thơ gốc từ năm 1996
Chuyện ra đời bài thơ
này không giống với các bài thơ khác của tôi. Tên ban đầu của nó không
phải "Bạch lộ" mà là "Độc ẩm trước bình minh", tôi viết cuối năm 1996,
lúc đầu nó chỉ mang tính chất ghi chép, cảm xúc với một người bạn thân.
Mối quan hệ này về thực chất rất sóng gió.
Đến khoảng cuối năm
1997, vì muốn gửi in bài thơ bên Mỹ nên tôi đã tự sửa lại bài thơ này
ngắn gọn hơn, bỏ bớt đi những tình tiết hoặc cảm xúc quá cá nhân, riêng
tư của mình để cho mạch bài thơ được rõ ý hơn. Lúc này tôi đang chuẩn bị
lấy chồng nên thật sự là cũng tránh, không muốn làm mọi chuyện thêm khó
xử. Bài thơ lúc này không còn là "Độc ẩm trước bình minh" nữa, mà là
"Độc ẩm cuối thu".
Tôi nhớ lại, khi ấy
hoàn cảnh liên lạc với anh em văn nghệ hải ngoại không hiện đại như bây
giờ. Nhiều khi anh em bên đó nhận được bài, tự chọn, tự đưa cho chỗ nào,
ở nhà tôi cũng không được biết, anh em văn nghệ có được điều kiện đọc
của nhau, in được cho nhau là vui rồi! Nên bản thảo tôi gửi rất vui vẻ,
vô tư và chẳng có ý kén chọn hay cầu kỳ nào, lúc thì Hợp Lưu, lúc thì
tạp chí Thơ, lúc sang Thế kỷ 21... Chỉ khi nào có ai ở bên ngoài cầm về
cho tôi cuốn nào, tôi quý cuốn đó.
Thế là từ một cách ghi
chép đầy cảm xúc khá nhiều chi tiết riêng tư của tuổi trẻ: 1996 là "Độc
ẩm với bình minh", sau gần hai năm đã hạ tông xuống "Độc ẩm cuối thu".
Nhà thơ Thụy Kha còn bảo tôi nên lấy ngắn gọn là "Độc ẩm". "Độc ẩm" là
một mình rồi, đã một mình lại còn trước bình minh hay cuối mùa thu đều
không quan trọng...
Cho đến khoảng thời
gian chuẩn bị bản thảo cho tập "Rỗng ngực" (in năm 2007) tôi tìm thấy
bài "Độc ẩm cuối thu" trong một số những bài thơ khác tản mát ở nơi này
nơi kia để ngồi chỉnh trang lại. Vậy là bài thơ được đổi tên lần thứ ba,
thành "Bạch lộ", với lời đề từ là “độc ẩm với Lã Bất Vi”. Cũng vì tình
cờ hôm đó tôi định lấy tờ lịch viết lên mặt sau, thấy có đề là “Bạch lộ -
sương trắng - tiết cuối thu...”. Thế là tôi nảy ra một ý chuyển hướng
cho bài thơ, không còn là cái khắc khoải kiểu sướt mướt nam nữ nữa, nó
thành một người luôn cô độc như tôi, luôn trống vắng như tôi ngồi độc ẩm
với tác giả cuốn Lã Thị Xuân Thu, đúng lại là cuốn sách tôi đang đọc
dở...
Cũng may cho tôi là các
bản thảo thơ vẫn còn lưu được nên khi tìm thấy hai bài thơ "Độc ẩm" cũ,
7h sáng ngày 19/10 tôi đã gửi ngay cho Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm
Xuân Nguyên như anh yêu cầu. Tất nhiên chừng đó cũng chưa đủ để nói gì
nhiều, khi bài thơ của chị Đoan đã in trong tập thơ được xuất bản từ năm
2003, còn tôi chỉ có tập thơ của mình in năm 2014!
Bây giờ tôi chỉ biết kỳ
vọng là bên tạp chí Hợp Lưu hoặc tạp chí Thơ và anh chị em văn nghệ bên
đó có thể tìm lại xem đã từng in bài thơ của tôi hay chưa? Hoặc nếu có
nhận bản thảo cho tôi thì còn giữ được không? Kể cả thư trao đổi, ghi
chú hoặc bản thảo dạng viết tay chẳng hạn...
Tôi cũng đã gửi thư nhờ
các bạn tôi bên đó tìm kiếm giúp. Như vậy sẽ có thứ để tôi đứng ra thưa
chuyện được. Chứ tất cả chuyện có vậy thì tôi biết nói sao bây giờ?./.
Sau khi tiếp nhận được thông tin về sự liên
quan giữa hai bài thơ của Phan Huyền Thư và Phan Ngọc Thường Đoan, Hội
Nhà văn Hà Nội đã lập tức liên hệ với chị Thư và đã được chị trình bày
sự việc như đã nói trong bài viết gửi báo Tuổi Trẻ. Từ đó, chúng tôi
đang nhờ các văn hữu ở nước ngoài kiểm tra lại sự việc. Chúng tôi cũng
cảm ơn các báo đã cung cấp cho Hội Nhà văn Hà Nội những tin tức cần
thiết để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hội vẫn khẳng định là sẽ xử lý
nghiêm túc, thẳng thắn việc này khi đã có chứng cứ đầy đủ, khách quan.
Chúng tôi sẽ thông tin kịp thời, nhanh chóng mọi diễn biến của vụ việc
cho báo chí và công luận.
PHẠM XUÂN NGUYÊN
Theo Tuổi trẻ
Chuyện ít biết về "Cô nàng một tạ"
Nhắc đến chuyên mục “Người đương thời” nổi tiếng của Đài truyền hình
Việt Nam, tôi lại nhớ lần mình được làm khách mời của chương trình này.
Nhà báo Tạ Bích Loan. (Ảnh: VTV.vn)
Dù tôi đã nhiều lần được và “bị” phỏng vấn,
nhưng chưa bao giờ tôi gặp phải những câu hỏi quá hóc búa và nhiều bất
ngờ như khi ngồi trên ghế nóng của chương trình “Người đương thời”. Cả
khi Tạ Bích Loan đưa ra một bức tranh do một độc giả vẽ tôi “người đi
xuyên tường”, phải mất mấy phút lúng túng tôi mới hiểu người ta muốn nói
gì! Tôi đâu dám nhận mình là người liều lĩnh đến mức như vậy …
Những câu hỏi sắc sảo, thông minh, cùng bức tranh với nhiều ẩn ý sâu
xa của MC Tạ Bích Loan lúc đó, làm tôi có phần khó chịu. Nhưng về sau
mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy nhà báo Tạ Bích Loan thật biết cách thu hút
khán giả, biết cách khai thác chiều sâu của con người, của sự kiện, dày
công sắp đặt để có một chương trình truyền hình thực sự hấp dẫn. Và tôi
có cảm tình với Tạ Bích Loan từ đó.
Nhiều người trong làng báo gọiMC Tạ Bích Loan là
“Cô nàng một tạ”. Thậm chí, có nhà báo còn dùng biệt danh này để giật
tít cho một bài viết về Tạ Bích Loan. Tôi hỏi tác giả bài báo rằng: Tạ
Bích Loan nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy sao lại gọi là “Cô nàng một tạ” ?
Tác giả bài báo nói: Vì trước hết Bích Loan họ Tạ . Nhưng điều quan
trọng hơn là các show truyền hình của Tạ Bích Loan đều có sức nặng…
“hàng tạ” !
Thì ra là như vậy.
Tạ Bích Loạn rất ngại nói về mình. Tôi bảo : Em phỏng vấn rất nhiều người rồi, bây giờ phải để người ta phỏng vấn lại chứ?
Câu chuyện xoay quanh những điều ít biết về “Cô nàng một tạ”. Tạ Bích
Loan nói rằng, bố cô , ông Tạ Văn Tốn (kỹ sư kinh tế , từng học đại học
ở Liên Xô , nhiều năm là cán bộ giảng dạy đại học Bách Khoa) dạy các
con rất nghiêm khắc. Mỗi lần bị bố “mời” ngồi xuống nói chuyện là tim
các con đập thình thịch lên vì sợ. Điều bố ghét nhất là “tự cao tự đại”
“Ông đặt ra cho em nhiều mục tiêu để phấn đấu trong đó có mục tiêu là
phải đạt giải vàng trong kỳ thi Olympic tiếng Nga. Bố em nói rằng nếu
em đạt giải vàng sẽ khao cả nhà món thịt gà. Thời đó thịt gà là của hiếm
nên đó là một phần thưởng to. Năm đó, em đã đoạt giải vàng Olympic
tiếng Nga. Nhưng bố mẹ em không mua được thịt gà , cả nhà chỉ được khao
thịt ngan thôi”, nhà báo Tạ Bích Loan thổ lộ.
Trước đây , những năm cùng sinh hoạt trong Ban Chấp hành Hội nhà báo
Việt Nam (Tạ Bích Loan hai nhiệm kỳ liền là Ủy viên Ban Chấp hành) và
những lần tham gia các show truyền hình do Tạ Bích Loan làm MC, tôi biết
cô là một nhà báo thông minh, sắc sảo, có nghề và rất coi trọng nghề
nghiệp, hết lòng với nghề báo. Thế nhưng qua cuộc trò chuyện lần nay,
tôi còn nhận ra nét hồn nhiên, chân thật, tinh tế và dí dỏm ở MC nổi
tiếng này.
Tôi cũng được biết rằng Tạ Bích Loan có hai người con là Khuất Ly Na
(SN 1992) và Khuất Minh Hoàng (SN 2009). Khi tôi hỏi Tạ Bích Loan vì sao
lại đặt tên con gái là Ly Na dù chồng Loan là người Việt Nam 100%? Tạ
Bích Loan nói Ly Na sinh ra trong ký túc xá của liên bang Xô Viết (cũ)
trong năm cuối cùng khi Tạ Bích Loan làm nghiên cứu sinh ở đó. Vợ chồng
Loan đặt tên con là Linh, nhưng mọi người cứ gọi chệch đi là Ly Na.
Khi làm giấy khai sinh Tạ Bích Loan quyết định đặt tên con là Ly Na
như là một kỷ niệm về xứ sở Bach Dương. Cô con gái Ly Na học giỏi ,
thông minh và có năng khiếu nghệ thuật từ khi còn học phổ thông…
Tuy vậy, khi hỏi về hai người con, “Cô nàng một tạ” lại rất khiêm
tốn, không muốn nói nhiều: “Có lẽ em cũng chịu ảnh hưởng của bố mẹ trong
việc dạy dỗ , giáo dục các con; cũng đặt ra những mục tiêu cho các con
phấn đấu, vươn lên. Tuy biết điều đó cũng phần nào gây áp lực cho con.
Nhưng em nghĩ, mỗi thời kỳ của con người nếu có mục tiêu tốt đẹp để
hướng tới sẽ làm cho con người tăng thêm nghị lực... Đặt mục tiêu cho
các con, nhưng mình cũng phải tạo mọi điều kiện để các con có thể đạt
được mục tiêu đó....".
Tạ Bích Loan cho rằng hoàn cảnh, môi trường xã hội, giáo dục gia đình
ảnh hưởng rất nhiều đến tích cách của các con. Cùng là bố mẹ nuôi nấng
dạy dỗ nhưng tính tình các con lại khác nhau. Cô con gái của vợ chồng Tạ
Bích Loan hướng nội, cậu con trai lại hướng ngoại. Bố mẹ , nếu hiểu
được tính con sẽ dễ dàng trò chuyện với con hơn.
Biết con gái mình tính tình thẳng thắn, cương trực , Tạ Bích Loan vừa
mừng lại vừa lo… Tạ Bích Loan kể rằng một lần cô con gái đi học bằng xe
buýt , thấy người phụ xe có những hành động rất xấu, cô bé đã viết thư
phản ánh lên Giám đốc xí nghiệp, người phụ xe đã bị kỷ luật.
Qua lần đó, vợ chồng Tạ Bích Loan hiểu con gái hơn trong cách sống,
cách ứng xử rất đàng hoàng, thẳng thắn nhưng cuộc sống vốn vô thường ,
không phải lúc nào cũng tuân theo ý mình, dù là những ý tưởng tốt đẹp
nhất.
Lần Tạ Bích Loan phát hiện ra tình yêu sân khấu của con gái là chương
trình diễn kịch bằng tiếng Pháp ở L’expace. Ly Na đóng vai một người
điên trong tác phẩm của nhà viết kịch nổi tiếng Molière. Cô làm người
xem thích thú vì hóa thân hoàn hảo vào nhân vật.
“Sở trường, niềm say mê của con đôi khi không trùng với mong muốn của
bố mẹ, nhưng mình vẫn phải tôn trọng sự lựa chọn nghề nghiệp trong
tương lai của con” Tạ Bích Loan bảo tôi.
“Nghề đạo diễn điện ảnh là một nghề rất vất vả … Sự vất vả này còn
tăng lên nhiều lần đối với các nữ đạo diễn …Bởi vậy khi con gái Ly Na
chọn nghề này , thực lòng em không muốn nhưng vì biết tính cách của con,
biết con rất say mê nên vợ chồng em tôn trọng quyết đinh của con gái …
Rồi Ly Na báo tin sẽ chọn đề tài Điện ảnh về chiến tranh Việt Nam để làm
luận án thạc sỹ ở Pháp em rất vui… Em bỗng nhớ tới những lần dẫn con đi
tham quan bảo tàng chiến thắng B52 ở Hà Nội , những lần cả gia đình đi
thăm bảo tàng cách mạng Việt Nam, cả những show truyền hình gợi lại lịch
sử hào hùng của dân tộc . Lấy thực tế cuộc sống để giáo dục các con
mình tưởng chỉ là lý thuyết, thực ra nó có tác dụng thực tế rất rõ... Em
vui vì con gái mình đã trưởng thành rất nhiều qua những bài học thực tế
như thế … ” Tạ Bích Loan tâm sự .
Nhà báo Tạ Bích Loan sinh năm 1968, tại Yên Mô, Ninh Bình, tốt nghiệp
đại học và cao học tại trường đại học tổng hợp Lomonosov (Liên bang Nga
). Tạ Bích Loan đạt kỷ lục về các show truyền hình nóng bỏng, công phu,
cảm động, tạo được độ rung động mạnh mẽ trong các chương trình như
“Đường lên đỉnh Olympia” ; “Bảy sắc cầu vồng” ; “Người đương thời” ;
“Chuyện đương thời”... Hiện nay nhà báo Tạ Bích Loan là Trưởng ban biên
tập VTV6 , đài truyền hình Việt Nam.
Phụ trách một ban biên tập các chương trình dành cho tuổi trẻ , từ
sân chơi của tuổi trẻ, nhằm giáo dục , định hướng cho tuổi trẻ phát
triển đúng đắn hẳn là mục tiêu của Đài truyền hình Việt Nam. Khi tôi hỏi
Tạ Bích Loan giữa công việc và giáo dục các con ảnh hưởng đến nhau như
thế nào ? Ta Bích Loan nói có sự bổ sung cho nhau. Từ việc dạy con mình,
hiểu con mình để có thêm cơ sở hiểu các bạn trẻ hơn và ngược lại.
Nhà vườn Sóc Sơn 2015 Dương Xuân Nam
Theo Tiền Phong
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét