MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 132

(ĐC sưu tầm trên NET)

Thế giới 24h: Không tìm ra thủ phạm bắn MH17?

- Xác nhận tên lửa Buk bắn hạ máy bay MH17 nhưng không rõ ai là thủ phạm, tấn công khủng bố ở Israel và sứ quán Nga ở Syria trúng pháo cối là những tin nóng 24 giờ qua.
Tin nổi bật
Ủy ban An toàn Hà Lan vừa công bố báo cáo cuối cùng về vụ rơi máy bay Malaysia số hiệu MH17 tại đông Ukraina ngày 17/7/2014. Theo đó, máy bay MH17 đã trúng tên lửa Buk do Nga sản xuất.
Báo cáo này không đề cập tới vị trí tên lửa được bắn đi trên đất Ukraina, do đó chưa thể kết luận bên nào đã khai hỏa tên lửa trúng máy bay.
24h, MH17, Syria, IS

Buk là tên lửa đất đối không do Nga sản xuất. Quân chính phủ Ukraina và phe ly khai đều sử dụng loại tên lửa này.
BBC cho biết thêm, ‘mảnh vỡ của tên lửa được tìm thấy trong thi thể đội bay’.
Cả Hà Lan và hãng sản xuất tên lửa Buk của Nga là Almaz-Antey đều kết luận rằng MH17 trúng tên lửa Buk. Tuy nhiên, giữa hai báo cáo này có nhiều điểm mâu thuẫn.
Hãng Almaz-Antey đã trình bày kết quả thí nghiệm, tái tạo lại một vụ nổ do Buk gây ra trên thân máy bay. Hãng này cho rằng tên lửa Buk này là phiên bản 9M38, và loại này nằm trong kho vũ khí của quân đội Ukraina.
Kết quả thử nghiệm mô phỏng xác nhận chiếc Boeing-777 bị bắn hạ bằng tên lửa phóng đi từ lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng quân đội Ukraina.
Theo các chuyên gia của Almaz-Antey, tên lửa nổ ở khoảng cách động cơ bên trái của máy bay hơn 20m. Còn phía Hà Lan cho rằng tên lửa nổ cách buồng lái 3m.
Thảm kịch rơi máy bay MH17 đã khiến 283 hành khách thiệt mạng, trong đó có 80 trẻ em, cùng với 15 phi hành đoàn. Phần lớn nạn nhân trong số này là người mang quốc tịch Hà Lan.
Như vậy, cho đến lúc này vẫn chưa thể có manh mối gì từ các điều tra để xác định ai là thủ phạm đã bắn tên lửa trúng máy bay MH17 tại đông Ukraina.
Tin vắn
Một phiên tòa tại Trung Quốc đã kết án tù 20 năm đối với cựu lãnh đạo cấp cao trong ngành năng lượng của nước này vì tội tham nhũng. Đây là quan chức mới đây nhất có liên quan tới đường dây của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang ra hầu tòa.
Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Shotaro Yachi trong bối cảnh 2 nước đang xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Hàn Quốc dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này.
Rạng sáng 13/10, Hải quân Sri Lanka đã bắt giữ 24 ngư dân Ấn Độ vì bị cáo buộc đánh bắt cá trong vùng biển nước này, gần đảo Katchatheevu.
Đất nước Israel đã bị chấn động bởi bốn vụ tấn công khủng bố xảy ra vào sáng 13/10 ở Jerusalem và Raanana khiến ít nhất 2 người bị chết và 30 người bị thương trong các vụ tấn công trên.
Một chiến đấu cơ J-10 của quân khu Thẩm Dương,Trung Quốc đã rơi trong lúc bay huấn luyện song, viên phi công kịp thời nhảy dù và thoát nạn.
Philippines ngày 13/10 bác bỏ thông tin mảnh vỡ tìm thấy ở đảo miền nam Philippines có thể là của máy bay mất tích MH370.
Các chuyên gia quân sự Nga sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát hoạt động quân sự trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, góp phần minh bạch hóa hoạt động quân sự của đôi bên trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở sau vụ chiến đấu cơ Nga "bay lạc" vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin ảnh

​Ngành viễn thông đóng thuế nhiều nhất VN

13/10/2015 20:57 GMT+7
TTO - Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất VN năm 2015 đứng đầu là Viettel, tiếp theo là Tổng công ty Khí VN, MobiFone, Ngân hàng Công thương, Công ty Honda VN, Vinamilk, Samsung...
Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp V1000 do Vietnam Report thực hiện, tháng 9-2015
Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp V1000 do Vietnam Report thực hiện, tháng 9-2015
Ngày 13-10, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), báo VietNamNet và tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) đã công bố Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất VN năm 2015 (V1000).
* Doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng với hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam
Theo đó, top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 đứng đầu là Viettel, tiếp theo là Tổng công ty Khí VN, MobiFone, Tập đoàn Dầu khí VN, Ngân hàng Công thương, Công ty Honda VN, Vinamilk, Samsung, Unilever VN, Ngân hàng Ngoại thương VN…
TP.HCM dẫn đầu số doanh nghiệp trong V1000
Như vậy, theo Vietnam Report, Viettel 2 lần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng. Báo cáo của ban tổ chức chưa công bố cụ thể số thuế từng doanh nghiệp nộp nhưng cho biết tổng số thuế mà các doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt 82.344 tỉ đồng, tăng 2,34% so với mức 80.460 tỉ đồng của năm trước (chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách của nhà nước).
Trong đó, top 100 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp khoảng 50.000 tỉ đồng, chiếm tới hơn 60% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp toàn bảng xếp hạng.
Phân tích sâu hơn, báo cáo V1000 cho thấy ngành viễn thông - tin học - công nghệ thông tin đóng góp lớn nhất trong bảng xếp hạng V1000 dù không phải là ngành có số lượng doanh nghiệp xuất hiện trong bảng xếp hạng nhiều nhất, chỉ 4,6%.
Tuy nhiên mức đóng góp của số doanh nghiệp này lại chiếm tới khoảng 18% tổng số thuế V1000 đóng góp. Xếp vị trí thứ hai là ngành tài chính, với 76 doanh nghiệp có tên trong bảng xếp hạng, đóng góp khoảng 14%. Tiếp theo là ngành thực phẩm, đồ uống, thuốc lá với con số lên đến 110 doanh nghiệp, đóng góp hơn 11%.
Hà Nội và TP.HCM vẫn tiếp tục dẫn đầu về số lượng và tỉ trọng đóng thuế. Theo Vietnam Report, địa phương có số lượng doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng V1000 nhiều nhất là TP.HCM với 338 doanh nghiệp, Hà Nội xếp thứ 2 với 226. Tuy nhiên, tỉ lệ nộp thuế của các doanh nghiệp tại Hà Nội lại cao hơn TP.HCM, lần lượt là 37,3% và 33,4%.
Doanh nghiệp vẫn mong cải cách thuế
Qua xếp hạng, Vietnam Report cũng khảo sát đánh giá của doanh nghiệp về hệ thống thuế của VN. Kết quả, dù ngành thuế nêu đã cố gắng nỗ lực cải cách sâu rộng nhưng hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam vẫn chưa thực sự “được lòng” doanh nghiệp. Trong đó, quy định pháp luật, chính sách thuế vẫn là vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp.
Khảo sát 2014, 33% doanh nghiệp vẫn gặp phải vướng mắc quanh các quy định pháp luật, chính sách thuế; 16% vướng mắc với biểu mẫu rườm rà hay thay đổi; 13% không hài lòng với thủ tục hành chính phức tạp; 12% vướng mắc quá trình thanh tra, kiểm tra và vướng mắc các vấn đề liên quan đến kê khai thuế qua mạng (11%).
Đặc biệt, báo cáo cũng khảo sát được về cảm nhận của doanh nghiệp liên quan đến hiệp định TPP. Theo đó, 42% số doanh nghiệp cho rằng mình không chịu quá nhiều tác động của những chính sách cải cách thuế sau khi TPP được thông qua. 9% số doanh nghiệp còn lại có cái nhìn “bi quan” khi nhận thấy những ảnh hưởng tiêu cực mà những cải cách thuế dựa trên hiệp định lịch sử này sẽ đem đến cho doanh nghiệp.
Bảng top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất VN (Nguồn: Bảng xếp hạng V1000 năm 2015 của Vietnam Report)
STT
TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN TIẾNG ANH
1
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
VIETTEL GROUP
2
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
3
TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
MOBIFONE CORPORATION
4
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL OIL AND GAS GROUP
5
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
6
CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
HONDA VIETNAM COMPANY
7
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
8
CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM
SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD
9
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM
UNILEVER VIETNAM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
10
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
Những vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế mà doanh nghiệp gặp phải trong năm 2014
Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp V1000 do Vietnam Report thực hiện, tháng 9-2015
Nguồn: Khảo sát các doanh nghiệp V1000 do Vietnam Report thực hiện, tháng 9-2015
C.V.KÌNH

Mỹ thử thách sự thật thà của Trung Quốc


Mỹ điều tàu hải quân nhằm thử thách cam kết của Trung Quốc, rằng không quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ xây dựng trái phép trên Biển Đông.
 >> Mỹ thách thức Trung Quốc ở biển Đông
 >> Trung Quốc lại lớn tiếng về Biển Đông

Cam kết bất ngờ
Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng đã bất ngờ đưa ra cam kết không quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này tôn tạo trái phép trên Biển Đông.
Trong khi đó, báo chí Mỹ cho biết Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã sẵn sàng điều tàu tới tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh một trong những đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép và tiến hành cải tạo.
Ông Tập Cận Bình (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama ở Nhà Trắng hôm 25/9
Tờ Wall Street Journal của Mỹ coi đây là liều thuốc thử đối với cam kết đầy “bất ngờ” của ông Tập Cận Bình. Bên cạnh đó, Mỹ và các đồng minh, trong đó có Australia, dường như buộc phải hành động vì đang mất dần quyền kiểm soát chiến lược trong vùng biển này.
Tờ báo dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận nước này đã quyết định thực hiện các cuộc tuần tra trên Biển Đông nhưng không cho biết bao giờ sẽ thực hiện ý định đó và chính xác ở nơi nào.
Quan chức này nói với Wall Street Journal rằng “đây chỉ là vấn đề thời gian”, trong khi một quan chức khác cho biết các cuộc tuần tra sẽ diễn ra "trong vài ngày tới".
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) Harry Harris hôm 9/10 nói rằng Mỹ phải tiến hành các cuộc tuần tra trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương để thực thi quyền tự do hàng hải.
Trên khoang chiếc máy bay P-8A của Mỹ tuần tra qua đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông hồi tháng 5/2015
Tuy nhiên, Đô Đốc Harry Harris không nói rõ liệu các tàu hải quân Mỹ có tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép hay không.
Hãng tin Reuters dẫn lời Đô Đốc Harry Harris nói: “Tôi tin rằng Mỹ phải thực hiện quyền tự do hàng hải ở bất cứ nơi nào chúng ta cần làm điều đó. Về vấn đề liệu chúng tôi có điều tàu hay máy bay vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc mới xây ở Biển Đông hay không, tôi xin trả lời sau”.
Đô Đốc Harry Harris lên tiếng sau những lời bình luận của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô Đốc Scott Swift tại Hội chợ Hàng Hải Quốc tế Thái Bình Dương 2015, rằng một số quốc gia muốn thâu tóm quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế “về cho riêng mình” một cách phi pháp.
Giới phân tích trước đó cũng chỉ ra những căn cứ để khẳng định Mỹ sẽ điều tàu chiến vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép.
Lý do đầu tiên chính là vì việc điều tàu chiến tới khu vực này đã nằm trong kế hoạch của Mỹ. Hồi tháng 5/2015, Mỹ đã điều máy bay trinh sát P8-A Poseidon tuần tra trên Biển Đông và bay qua đảo nhân tạo Trung Quốc đang cải tạo.
Bên cạnh đó, chính quyền của Tổng thống Obama đang chịu sức ép từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà về việc cần phải có những hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trên Biển Đông.
Không những thế, giới phân tích coi hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông là hành động thách thức chính sách xoay trục của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Nếu Mỹ không có hành động cứng rắn với Trung Quốc, vai trò và vị thế của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể sẽ bị suy giảm đáng kể.
Há miệng mắc quai?
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng “các bên liên quan không nên có những hành động khiêu khích”.
Một trong những điều đang được dư luận chờ đợi là phản ứng từ phía Trung Quốc. Liệu Bắc Kinh có “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì đã trót hứa hay sẽ nuốt cam kết để có những hành động liều lĩnh như đã từng xảy ra trong quá khứ, bất chấp khả năng xảy ra va chạm hoặc xung đột?
Tàu hải quân USS Fort Worth của Mỹ hoạt động trên Biển Đông
Nhìn lại vụ máy bay trinh sát P8-A Poseidon của hải quân Mỹ bay qua đá Chữ Thập hồi tháng 5/2015, Trung Quốc lúc đó được cho là đã 8 lần gửi yêu cầu máy bay Mỹ phải rời khỏi khu vực thông qua sóng radio mà không hề có bất cứ hành động quân sự nào đáp trả.
Trước đó, hồi tháng 4/2012, hai tàu hải giám của Trung Quốc đã chạm mặt với soái hạm BRP Gregorio Del Pilar của hải quân Philippines trên vùng tranh chấp ở Biển Đông. Tình trạng đối đầu giữa hai bên được duy trì trong suốt gần một tháng với những cuộc điều động liên tiếp tại khu vực này.
Tuy vậy, cả Trung Quốc và Philippines dường như đều tránh đối đầu quân sự và tìm cách giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao.
Trung Quốc có thể điều các loại tàu khác nhau để ngăn chặn Mỹ
Với những vụ việc trên, giới phân tích nhận định có thể do lo ngại trước sức mạnh của Mỹ, Bắc Kinh không dám giải quyết các tình huống bằng hành động quân sự. Trong trường hợp của Phillipines thì sự hậu thuẫn của Mỹ đóng vai trò quyết định.
Về mặt dư luận, rõ ràng Trung Quốc đang đuối lý khi không có cơ sở pháp lý cũng như những bằng chứng lịch sử cho những tuyên bố chủ quyền phi lý của mình. Trung Quốc sẽ không được cộng đồng quốc tế ủng hộ trong trường hợp xảy ra tình huống trên Biển Đông.
Mặt khác, cả Mỹ và Trung Quốc hiện nay đều không muốn bùng phát xung đột vì có thể kéo theo hậu quả khó lượng.
Nhiều khả năng, khi Mỹ điều tàu hải quân tới khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông thì Trung Quốc cũng sẽ triển khai lực lượng hải quân. Hành động như vậy vừa nhằm uy hiếp, thể hiện sức mạnh quân sự với Mỹ, vừa làm cơ sở để giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao.
Theo Chí Tài Đất Việt

Việt Nam phản đối hải đăng của Trung Quốc ở Trường Sa 

13/10/2015 18:30 GMT+7
    TTO - Ngày 13-10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định việc Trung Quốc xây dựng hai ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của VN là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN. 
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình - Ảnh: Nguyễn Khánh
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình - Ảnh: Nguyễn Khánh
    Ông Lê Hải Bình cho biết thêm hành động này của Trung Quốc đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, làm tình hình thêm căng thẳng, phức tạp. Do đó, Việt Nam kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động này của phía Trung Quốc.
    “Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  Mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị,” ông Bình tái khẳng định.
    Trước đó, ngày 9-10, Bộ Giao thông Trung Quốc đã tổ chức một buổi lễ khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động hai ngọn hải đăng trên đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.
    Hãng Tân Hoa xã của Trung Quốc biện bạch rằng hai công trình hải đăng trên có mục đích hỗ trợ dân sự đầu tiên cho hàng hải trong vùng biển Trường Sa.
    QUỲNH TRUNG

    Trung Quốc xâm phạm Trường Sa, Việt Nam phản ứng mạnh

    22:26, Thứ Ba, 13/10/2015 (GMT+7)
    (VnMedia) - Việc Trung Quốc xây dựng 02 ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

    Hôm nay (13/10), trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc khánh thành 02 ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:
    “Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  Mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.
    “Việc Trung Quốc xây dựng 02 ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, làm tình hình thêm căng thẳng, phức tạp. Việt Nam kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động này của phía Trung Quốc”.
    Trước đó, hồi cuối tuần vừa rồi, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin, nước này đã hoàn thành xong việc xây dựng hai ngọn hải đăng ở các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo Tân Hoa xã, hai ngọn hải đăng ở bãi đá Cuateron (Việt Nam gọi là đá Châu Viên) và bãi đá Johnson South (Việt Nam gọi là đá Gạc Ma) đã chính thức được đưa vào hoạt động.
    Trung Quốc đã trắng trợn chiếm đóng đá Châu Viên cũng như Gạc Ma của Việt Nam và giờ lại ngang nhiên tiến hành các dự án xây dựng trái phép ở những nơi này. Chưa hết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở hải quân khác trên những bãi đá chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Tất cả những phát biểu trên thể hiện một sự thách thức ngày càng lớn của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực nói riêng và dư luận thế giới nói chung.
    Trung Quốc đang gây ra một làn sóng phản đối dữ dội và quyết liệt chưa từng có của các nước láng giềng trong khu vực cũng như của cộng đồng thế giới vì việc nước này đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp, cải tạo và xây dựng trái phép ở Biển Đông.
    Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với 4 nước láng giềng Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Trung Quốc đang trắng trợn đòi chủ quyền đến 90% Biển Đông - một khu vực biển có những tuyến đường hàng hải chiến lược có tính sống còn đồng thời chứa các nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú.
    Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
    Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Từ nhiều thế kỷ nay, ít nhất là từ thế kỷ 17, Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi hai quần đảo này còn là vô chủ. Các nhà nước phong kiến Việt Nam đã thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này một cách hòa bình, liên tục, phù hợp với luật pháp quốc tế mà không gặp phải sự phản đối của bất cứ quốc gia nào.
    Trong thời kỳ Pháp thuộc (từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20), Chính phủ Pháp đã nhân danh Việt Nam tiếp tục quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời phản đối yêu sách của các nước khác đối với hai quần đảo này.
    Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng đã được thừa nhận tại Hội nghị San Francisco tháng 9 năm 1951 – Hội nghị giải quyết vấn đề quy thuộc các vùng lãnh thổ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 với sự tham gia của 51 quốc gia. Tại Hội nghị này, Trưởng Phái đoàn Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng chính phủ Bảo Đại Trần Văn Hữu đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không gặp bất cứ sự phản đối nào từ 50 quốc gia tham dự còn lại. Mặt khác, đề xuất của đoàn Liên Xô trao chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc đã bị đa số đại biểu trong Hội nghị phản đối với tỷ lệ số phiếu là 46 phiếu chống.
    Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về việc khôi phục hòa bình ở Đông Dương khẳng định các bên tham gia tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Theo Hiệp định, Pháp sẽ rút khỏi lãnh thổ của Việt Nam theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam và trong thời hạn thỏa thuận giữa các bên. Phù hợp với Hiệp định Giơ-ne-vơ, sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1956, Việt Nam Cộng hòa đã tiếp quản việc quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam Cộng hòa đã tuyên bố khẳng định chủ quyền và có các hành vi thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này. Trung Quốc là một trong những nước tham gia Hội nghị quốc tế về Đông Dương tại Giơ-ne-vơ 1954 biết rất rõ điều này và Trung Quốc có trách nhiệm tôn trọng các văn kiện quốc tế của Hội nghị đó.
    Kiệt Linh
     

    VN thua đậm 0-3 trước Thái Lan

    • 13/10/2015 18:23 GMT+7
    TTO - Tối 13-10, ở lượt trận thứ tư bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam (VN) đã để thua đậm với tỉ số 0-3 trước kình địch Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình.
    Với quyết tâm “đòi nợ” trận thua ở lượt đi, tuyển VN tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, với lối chơi thiếu sáng tạo, VN đã không vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn và tỉnh táo của Thái Lan.
    Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ VN. Ảnh: Nam Khánh
    Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ VN. Ảnh: Nam Khánh
    Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Thái Lan còn tỏa ra rất nguy hiểm trong tấn công qua lối chơi bật nhả nhanh. Phút 29, từ pha lên bóng bên cánh trái, Dangda thoát xuống thực hiện đường chuyền ngang cho Kroekrit từ tuyến hai băng lên tung cú nã đại bác hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỉ số trận đấu.
    Bàn thua khiến các cầu thủ VN càng lúng túng. Vì thế, dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng do nôn nóng, các học trò HLV Miura chẳng có pha phối hợp nào ra hồn và có thể gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Kawin.
    Không chỉ vậy, với hàng phòng ngự sơ hở, VN còn phải vào lưới nhặt bóng hai lần nữa trong hiệp 2 sau những pha lên bóng uyển chuyển của Thái Lan.
    Thua chung cuộc 0-3, VN giậm chân ở vị trí thứ ba với 4 điểm, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng F với 10 điểm, hơn Iraq (mới đá 3 trận) 5 điểm và VN 6 điểm.
    Diễn biến trận đấu:
    Phút 90+3, trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về Thái Lan.
    THÁI LAN THAY NGƯỜI! Phút 87, tiền vệ Sanrawat vào thay Pokklaw A-Nan.
    THÁI LAN THAY NGƯỜI! Phút 85, tiền vệ Prathum vào thay Kroekrit.
    THÁI LAN THAY NGƯỜI! Phút 78, tiền vệ Sarawut vào thay Mongkol.
    THẺ VÀNG! Phút 74, trung vệ Đnh Tiến Thành nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Mongkol.
    VN THAY NGƯỜI! Phút 72, Phạm Thành Lương vào thay Võ Huy Toàn bị chấn thương.
    VAAAOOO...! 3-0 cho Thái Lan. Phút 70, sau một loạt pha bật nhả, Sarach tung cú đánh gót cho Theerathon thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Nguyên Mạnh, nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan. 

    VAAAOOO...! 2-0 cho Thái Lan. Phút 56, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Kroekrit thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc. Đinh Tiến Thành lao người cản phá nhưng lại đưa bóng về thẳng lưới nhà, "tặng" cho Thái Lan bàn thắng thứ hai.

    Phút 55, những phút đầu hiệp 2 VN nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng vẫn chưa vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn và bản lĩnh của Thái Lan.
    VN THAY NGƯỜI! Phút 46, VN thay hai người liên tiếp với Công Phượng vào thay Hồng Quân và Huy Toàn vào thế chỗ Mai Tiến Thành.
    Hiệp 2 trận VN - Thái Lan đã bắt đầu.
    Phút 45+2, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận VN - Thái Lan kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Thái Lan.
    CỨU THUA! Phút 45, thủ môn Nguyên Mạnh một lần nữa tỏa sáng với pha bay người đẩy bóng sau cú đánh đầu bồi cận thành của Mongkol.

    XÀ NGANG! Phút 45, tiền vệ Pokklaw A-Nan sút phạt trúng xà ngang khung thành VN.
    Niềm vui của Kroekrit sau khi mở tỉ số cho Thái Lan. Ảnh: Nam Khánh
    Niềm vui của Kroekrit sau khi mở tỉ số cho Thái Lan. Ảnh: Nam Khánh
    VAAAOOO...! 1-0 cho Thái Lan, Kroekrit ghi bàn. Phút 29, từ đường chuyền của Dangda, Kroekrit tung cú "rocket" từ cự li hơn 25m đưa bóng vào góc cao hạ thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỉ số trận đấu.

    NGUY HIỂM! Phút 24, Mạc Hồng Quân có cơ hội nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc.
    Phút 21, Công Vinh dứt điểm vọt xà ngay mép vòng cấm sau đường nhả bóng của Văn Quyết.
    Các hậu vệ VN (áo đỏ) ngăn chặn pha đột phá của Teerasil Dangda. Ảnh: Nam Khánh
    Các hậu vệ VN (áo đỏ) ngăn chặn pha đột phá của Teerasil Dangda. Ảnh: Nam Khánh
    CẢN PHÁ! Phút 19, thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc cản phá cú dứt điểm từ cự li gần của tiền đạo Teerasil Dangda.

    Phút 16, VN có pha phản công nguy hiểm bên cánh trái, nhưng ở tình huống cuối cùng, đường chuyền của Công Vinh đã sửa lưng Văn Quyết.

    THẺ VÀNG! Phút 13, tiền vệ Huy Hùng nhận thẻ vàng vì phạm lỗi nguy hiểm với Pokklaw A-Nan.
    Huy Hùng (áo đỏ) đi bóng trước sự treo bám của các cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Nam Khánh
    Huy Hùng (áo đỏ) đi bóng trước sự treo bám của các cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Nam Khánh
    Phút 5, những phút đầu ưu thế thuộc về VN. Các học trò HLV Miura đang thi đấu đầy quyết tâm và đeo bám quyết liệt trên khắp mặt sân, khiến các cầu thủ Thái Lan bị lúng túng.
    Trận VN - Thái Lan đã bắt đầu. Hiệp 1, VN là đội giao bóng trước.
    Đội tuyển VN khởi động trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: Nam Khánh
    Đội tuyển VN khởi động trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: Nam Khánh
    Sau ba lượt trận, Thái Lan đang dẫn đầu bảng với 7 điểm, còn VN xếp thứ ba với 4 điểm. Ở trận lượt đi, VN đã thua Thái Lan 0-1 trên sân khách.
    So với trận gặp Iraq cách đây 5 ngày, trận này VN có ba sự thay đổi gồm: Bùi Tiến Dũng, Mai Tiến Thành và Nguyễn Văn Quyết. Các cầu thủ bị thay thế là Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Trọng Hoàng và Võ Huy Toàn.
    Đội hình xuất phát của hai đội:
    VN: 1-Nguyên Mạnh, 5-Đinh Tiến Thành, 16-Tiến Dũng, 13-Tiến Duy, 22-Thanh Hiền, 4-Duy Mạnh, 6-Mai Tiến Thành, 10-Văn Quyết, 14-Huy Hùng, 9-Công Vinh, 17-Hồng Quân
    Thái Lan: 1-Kawin, 3-Theerathon, 19-Tristian Do, 15- Koravit, 4-Kroekrit, 6- Sarach, 17-Tanaboon, 18- Chanathip, 21-Pokklaw A-Nan, 11- Mongkol, 10-Teerasil Dangda
    TTO
     

    Dân chung cư lại hoảng loạn vì chuông báo cháy rú liên hồi


    Dân trí Hàng trăm hộ dân của tòa nhà VP5 – Bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mai – Hà Nội) bị phen hoảng loạn vì chuông báo cháy của tòa nhà rú liên hồi. Tuy nhiên, khi người dân chạy xuống sảnh an toàn thì không thấy có dấu hiệu hoả hoạn tại chung cư…

    Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h30 tối nay (13/10). Người dân khu vực cho biết, thời điểm đó họ đang trong phòng bỗng nghe tiếng chuông báo cháy “rú” liên hồi. Ngay lập tức hàng trăm hộ dân kéo nhau tháo chạy theo lối thang bộ xuống tầng trệt. Tuy nhiên khi xuống tới nơi, không phát hiện dấu hiệu tòa nhà gặp hoả hoạn.
    
Hàng trăm hộ dân ở tòa nhà VP5 hoảng loạn vì chuông báo cháy rú liên hồi
    Hàng trăm hộ dân ở tòa nhà VP5 hoảng loạn vì chuông báo cháy "rú" liên hồi
    Chị Thanh vui vẻ vì tòa nhà không xảy ra cháy
    Chị Thanh vui vẻ vì tòa nhà không xảy ra cháy
    Chị Trần Thị Kim Thanh (32 tuổi, ở tầng 8 tòa nhà trên) cho biết: “Lúc đó tôi đang trong nhà bỗng nghe tiếng chuông báo cháy, tôi chạy ra ngoài xem sao, sau đó tôi lại quay lại phòng. Khoảng 10 phút sau, thấy nhiều người hô hoán nhau bảo có cháy ở trên tầng 28, tôi vội lấy những giấy tờ cần thiết và tháo chạy xuống tầng trệt. Tuy nhiên, khi xuống đến sân, mọi người đều không biết cháy ở đâu”.
    Trao đổi với PV Dân trí, bảo vệ tòa nhà nói trên cho biết: “Do ai đó hút thuốc và vứt vào khu vực chuông báo cháy ở cầu thang bộ nên thiết bị cảnh báo này rú lên, khiến các hộ dân hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó chúng tôi đã dập tắt mẩu thuốc lá thì chuông báo cháy không kêu nữa”.
    Nhiều hộ dân sinh sống tại tòa nhà VP5 cho biết, chuông báo cháy của toà nhà thường xuyên bị kích hoạt, nghi do ý đồ xấu, nhằm gây tâm lý hoang mang, bất an cho cư các hộ dân đang sinh sống tại đây.
    2 xe chữa cháy và 1 xe thang đã được điều đến hiện trường
    2 xe chữa cháy và 1 xe thang đã được điều đến hiện trường
    Mặc dù hỏa hoạn chưa xảy ra thực sự, nhưng theo quan sát, lực lượng PCCC khu vực đã điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe thang đến hiện trường để sẵn sàng ứng cứu.
    Đến 21h30 cùng ngày, sau khi được lực lượng bảo vệ của tòa nhà dùng loa phát thanh cầm tay giải thích về sự cố nói trên, hàng trăm hộ dân mới yên tâm và quay trở lại căn hộ của mình.
    Nguyễn Dương

    Ông Putin chỉ trích Mỹ không chia sẻ thông tin tình báo về Syria

    (TNO) Tổng thống Nga chỉ trích ngược trở lại nước Mỹ khi nói rằng chính người Mỹ không muốn chia sẻ với người Nga thông tin tình báo về Syria, AFP cho hay.

    Ông Putin chỉ trích Mỹ không chia sẻ thông tin tình báo về Syria - Ảnh: AFPÔng Putin chỉ trích Mỹ không chia sẻ thông tin tình báo về Syria - Ảnh: AFP
    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 13.10 đã giáng một đòn mạnh vào Washington bằng những lời cáo buộc chính phủ Mỹ là những kẻ nghĩ quẩn, từ chối cung cấp thông tin tình báo với Moscow khi Nga thực hiện chiến dịch không kích ở Syria, nhưng sau đó quay lại lên án Nga.
    “Tôi nghĩ một vài đồng nghiệp của chúng ta sử dụng cái đầu đất sét để suy nghĩ”, ông Putin phát biểu với những từ chỉ trích được nói là mạnh nhất của ông khi nhắc đến Washington trong việc xử lý vấn đề khủng hoảng chính trị ở Syria,
    Cuối tháng 9.2015, Moscow bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria và tuyên bố mục tiêu tấn công là lực lượng khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự phong, nhằm chặn trước nguy cơ IS tiến vào và xâm chiếm một phần lãnh thổ nước Nga, nơi có cộng đồng lớn người Hồi giáo đang sinh sống.
    Washington và đồng minh chỉ trích sự can thiệp của Nga vào cuộc xung đột ở Syria, nói rằng chiến dịch của Moscow cũng nhắm vào lực lượng nổi dậy do phương Tây hậu thuẫn, và nhằm bảo vệ chế độ của thống Bashar al-Assad.
    “Bây giờ chúng ta nghe họ nói phi công của chúng ta không kích sai mục tiêu, không phải vào IS”, ông Putin nói trong một diễn đàn đầu tư ở Moscow. Ông nói rằng trước khi thực hiện chiến dịch, Moscow từng đề nghị hợp tác từ Washington, yêu cầu chia sẻ thông tin tình báo, cung cấp cho Moscow danh sách những mục tiêu IS cần tấn công.
    “Không, chúng tôi không sẵn sàng để làm điều đó. Đó là câu trả lời từ họ”, ông Putin kể lại với hàm ý nói đến lời từ chối của Washington.
    “Sau đó, chúng tôi hỏi câu kháci: Vậy hãy nói cho chúng tôi biết chúng tôi nên tránh tấn công vào đâu? Và câu trả lời vẫn là không”, ông Putin nói tiếp. “Làm sao có thể hợp tác được với nhau khi câu trả lời luôn luôn là không?”, ông đặt câu hỏi khi trò chuyện trong diễn đàn.
    Người đứng đầu điện Kremlin cho rằng người Mỹ đã không hiểu chuyện gì thực sự đang xảy ra ở Syria và họ đang muốn tìm kiếm cái gì ở đó.
    Minh Quang

    Khủng bố kêu gọi tấn công nước Nga trả thù

    13/10/2015 15:11 GMT+7
      TTO - Ngày 13-10, thủ lĩnh nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra lên tiếng kêu gọi những kẻ Hồi giáo cực đoan ở vùng Caucasus tấn công thường dân và binh sĩ Nga để trả thù việc Nga không kích tại Syria.
      Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy máy bay Nga đánh bom một vị trí của quân nổi dậy ở tỉnh Latakia - Ảnh: Reuters
      Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy máy bay Nga đánh bom một vị trí của quân nổi dậy ở tỉnh Latakia - Ảnh: Reuters
      Theo AFP, trong đoạn băng ghi âm được đưa lên mạng mới đây, ông trùm Mặt trận Al-Nusra Abu Mohamed al-Jolani tuyên bố: “Nếu quân đội Nga sát hại người dân Syria thì hãy giết người dân nước Nga. Nếu họ giết binh sĩ của chúng ta thì hãy giết binh sĩ của chúng. Nợ máu phải trả bằng máu”.
      Trong những ngày qua, máy bay chiến đấu Nga liên tiếp giội bom xuống các vị trí của quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Theo AFP, với sự hỗ trợ của máy bay Nga, quân đội của ông Assad đang mở chiến dịch tấn công dữ dội tại đồng bằng chiến lược Sahl al-Ghab.
      Chỉ trong hôm qua máy bay Nga đã thả hàng chục quả bom xuống đồng bằng Sahl al-Ghab. Đây là vùng trọng yếu nằm ở khu vực giao nhau của các tỉnh Hama, Latakia và Idlib.
      Trước đó đồng bằng Sahl al-Ghab nằm dưới quyền kiểm soát của liên minh nổi dậy Quân đội Chinh phục.
      Một thành viên của liên minh Quân đội Chinh phục chính là nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria. Khi không kích các vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo cũng nhiều lần tấn công nhóm Mặt trận Al-Nusra.
      Hôm qua, chính quyền Nga thông báo đã phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố hệ thống giao thông công cộng ở thủ đô Matxcơva. Những kẻ âm mưu đánh bom là phần tử cực đoan do IS đào tạo ở Syria. Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi can và tịch thu nhiều thuốc nổ trong một căn hộ ở Matxcơva.
      Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận nước Nga sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng bố, nhưng ông cho rằng Matxcơva cần phải tấn công phủ đầu cực đoan bằng cách hỗ trợ chính quyền Assad chống quân nổi dậy.
      Theo báo chí Mỹ, ở Syria một nhóm quân nổi dậy có quan hệ với Mặt trận Al-Nusra vừa công khai kế hoạch xâm nhập quân đội của ông Assad để đánh bom liều chết giết chết binh lính Nga.
      NGUYỆT PHƯƠNG

      Khẩn cấp tìm cách giúp ngôi trường bị lún sâu 1 mét


      Dân trí Chiều 13/10, PV Dân trí đã có cuộc làm việc với TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ “Rùng mình trường học bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập” để tìm hiểu rõ các giải pháp trước mắt và lâu dài đối với ngôi trường nguy hiểm này.
       >> Rùng mình trường học bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập

      Theo ông Hùng, tình trạng trường THPT Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) bị lún, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Xây dựng không phải không biết từ trước đến nay. Cụ thể vào năm 2013, khi trường bắt đầu lún, nước tràn vào các phòng học tầng dưới cùng, các sở đã có văn bản trình báo về việc lún của trường này.
      Giải pháp lúc ấy là thông các tường tầng dưới cho thoáng, đắp nền lên nhằm có chỗ chơi cho học sinh chứ không học ở dãy này nữa. Nhưng sau đó, sợ các trụ chịu lực không nổi nên không làm phương án đó nữa. Học sinh vẫn học chủ yếu ở tầng 2 trở lên.
      “Đến ngày 29/9/2015, sau khi có văn bản của Sở Xây dựng kiểm tra các trụ tầng 1, do nước mặn xâm thực nên thép bị gỉ nhiều, bê tông bong tróc, khả năng chịu lực thấp, có nguy cơ đổ sập nếu có gió bão, tôi tức tốc một mình chạy về trường vì ngày hôm đó có thông báo áp thấp do bão. Qua đó, chỉ đạo gấp trường phải di tản khẩn cấp” – ông Hùng nói.

      Các cửa sổ tầng dưới đã gần chạm đất do khối nhà bị lún sâu xuống 1 mét
      Các cửa sổ tầng dưới đã gần chạm đất do khối nhà bị lún sâu xuống 1 mét
      Nước ngầm tấn công các phòng học
      Nước ngầm tấn công các phòng học
      Nguyên nhân của trường bị lún về mặt kỹ thuật, ông Hùng cho hay không nắm rõ lắm, tuy nhiên lúc xây dựng trường từ 2002-2004 do chưa có phương án ép cọc như hiện nay nên các trụ yếu. Hơn nữa, trường THPT Thuận An lại nằm trên một khu vực khá sâu của đầm phá, từ đó bồi đất lên để xây trường nên khả năng bị lún rất cao.
      Đáng sợ hơn, không chỉ khối nhà 3 tầng bị lún 1 mét mà còn có cả khu nhà Hiệu bộ, khu nhà đa chức năng đã có các trụ sắp bung rễ, bê tông giãn nở, bung ra và xuất hiện tình trạng lún nhẹ. Nên phải khảo sát, đánh giá toàn bộ để có biện pháp hợp lý.
      Theo ông Hùng, phải gấp rút đưa ra các biện pháp trước mắt và dài hạn cho trường Thuận An hơn bất cứ trường nào khác. Cụ thể về biện pháp khẩn trước mắt, Sở yêu cầu trường có dự toán kinh phí để tạo thêm một số không gian học tập trong trường và tìm thêm một số điểm học ngoài trường. Từ đó Sở sẽ tham mưu cấp trên giải quyết.
      Về giải pháp dài hạn, Sở GD-ĐT đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư và UBND tỉnh thành lập dự án đầu tư xây dựng trường THPT Thuận An giai đoạn 2016-2017. “Chúng tôi sẽ hy vọng cấp trên sẽ xem xét và cho phép làm sớm vì ngôi trường này quá nguy hiểm cho cả thầy lẫn cô. Có thể phải xây dựng mới khối nhà 3 tầng lẫn một số khu nhà khác” – ông Hùng trao đổi.

      TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đang trao đổi với PV Dân trí những giải pháp giúp trường Thuận An bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập
      TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đang trao đổi với PV Dân trí những giải pháp giúp trường Thuận An bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập

      Hiện tại, trong khi phải chờ đợi các cấp trên giải quyết, học sinh trường THPT Thuận An phải học tập tạm bợ ở các dãy nhà mới được đóng lên giữa các hành lang, hay trong nhà giữ xe… Điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc học các em, nhất là trong mùa mưa bão đang đến. Đề nghị chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và các ban ngành liên quan nhất thiết phải có giải pháp gấp và sớm giúp cho thầy cô trường THPT Thuận An.
      Như Dân trí đã đưa tin, trường THPT Thuận An đã bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập khiến trường phải di tản gần 700 học sinh học ở khối nhà chính 3 tầng với 18 phòng học sang các khối nhà phụ học vào những ngày đầu tháng 10/2015. Việc này đã làm ảnh hưởng nặng nề đến việc học của học sinh nhà trường.
      Đại Dương

      Đòi "yêu" không được, chồng dùng dao đâm chết vợ


      Dân trí Sau khi nhậu xong, Sơn đòi ân ái nhưng không được vợ đồng ý, bực tức Sơn xuống nhà bếp lấy dao đâm chết vợ.
       >> Hàn gắn bất thành, đâm chết vợ cũ
       >> Ghen tuông, chồng đâm chết vợ rồi tự sát

      Chiều 13/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM đang tạm giữ Trần Hoài Sơn (28 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”.
      Căn phòng trọ nơi Sơn tổ chức nhậu rồi dùng dao đâm chết vợ
      Căn phòng trọ nơi Sơn tổ chức nhậu rồi dùng dao đâm chết vợ
      Nạn nhân bị Sơn đâm chết là chị Đ. T. X. T. (22 tuổi, quê Phú Yên, là vợ của Sơn).
      Trước đó, vào khuya 12/10, Sơn cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại phòng trọ trên đường Vườn Chuối (phường 4, quận 3).
      Sau khi nhậu xong, Sơn vào phòng ngủ chung với vợ và đòi ân ái nhưng không được chị này đồng ý.
      Bực tức, Sơn chạy xuống nhà bếp lấy dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người chị T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.
      Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong.
      Sau khi gây án, Sơn đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
      Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.
      Thảo Trần

      Quân nổi dậy Syria bắt tay dưới làn đạn Nga

      Dưới đòn không kích dồn dập của Nga để hậu thuẫn cho quân đội chính phủ Syria, các nhóm nổi dậy nỗ lực bắt tay, thành lập liên minh đối phó.
      quan-noi-day-syria-bat-tay-duoi-lan-dan-nga
      Máy bay Su-34 của Nga thả bom. Ảnh: RT
      Ngày 12/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này đã tiến hành 55 đợt xuất kích trong ngày, không kích các vị trí phiến quân tại các tỉnh Idlib, Latakia, Homs và Hama. Chiến dịch không kích của Nga đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn về cường độ, liên tục dội xuống các vị trí của phiến quân.
      Trước những cuộc không kích dồn dập đó của Nga, nhiều phe phái nổi dậy và phiến quân ở Syria gác lại đấu đá, liên kết chống lại quân đội chính phủ Syria, Wall Street Journal đưa tin.
      Gác bất đồng
      Các nhà quan sát cho biết ở Syria hiện nay có ít nhất 41 nhóm nổi dậy chống chính phủ khác nhau, trong đó có các lữ đoàn, sư đoàn được Mỹ hậu thuẫn và cả phiến quân Mặt trận Nusra, một nhánh của al-Qaeda ở Syria. Một số nhóm chỉ tập trung tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), trong khi nhiều nhóm lại liên minh chống quân đội chính phủ.
      Các nhóm nổi dậy này đã từng lập ra các liên minh chiến đấu, rồi lại giải tán chúng trong suốt cuộc chiến kéo dài 4 năm rưỡi qua, khi những bất đồng về chiến lược và ý thức hệ vẫn còn sâu sắc. Một yếu tố khác khiến các liên minh này không thể bền lâu là thái độ ganh đua giữa các chỉ huy, cùng những cuộc đấu đá tranh giành ảnh hưởng đẫm máu giữa các nhóm phiến quân.
      "Bất cứ liên minh nào được lập ra cũng có lợi cho quân nổi dậy", thiếu tá Yasser Abdolraheem, chỉ huy lữ đoàn Faylaq al-Sham, một nhóm nổi dậy được cho là ôn hòa hoạt động trên nhiều tỉnh ở Syria, cho biết. "Thế nhưng hết lần này đến lần khác, mâu thuẫn và bất đồng xuất hiện khiến các liên minh này không thể tồn tại lâu".
      "Bạn sẽ chứng kiến những kiểu liên minh danh nghĩa hay sự đoàn kết cục bộ này hình thành liên tục, nhất là khi họ chuẩn bị tấn công vị trí nào đó hoặc muốn giành lấy một mục tiêu nào đó", theo ông Aron Lund, biên tập viên trang Syria in Crisis, một dự án Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington. "Hầu hết sự đoàn kết này đều phai nhạt sau khi họ đạt được mục đích, hoặc ngay cả khi họ không đạt được mục đích".
      Từ năm ngoái, lữ đoàn Ahrar al-Sham đã tích cực vận động 7 nhóm nổi dậy lớn nhất ở Syria thành lập liên minh Mặt trận Hồi giáo, nhằm tiến tới thành lập một quân đội đối lập chính thức, đóng vai trò dẫn đầu trong kế hoạch chính trị cho tương lai của Syria.
      Tuy nhiên sau nhiều tháng đàm phán, thương thảo liên tục, kế hoạch thành lập Mặt trận Hồi giáo đổ vỡ khi các nhóm nổi dậy không thể nào tìm được tiếng nói chung.
      Trong lúc các nhóm nổi dậy tranh giành ảnh hưởng, đấu đá lẫn nhau, phiến quân IS đã chớp lấy cơ hội và chiếm lấy địa bàn của họ ở nhiều khu vực. Thế nhưng thực tế đó vẫn không khiến các lữ đoàn quân nổi dậy đoàn kết lại với nhau để chống IS, bởi mục tiêu của nhiều nhóm vẫn chỉ là lật đổ ông Assad. Thậm chí Mặt trận Nusra có lúc còn bắt tay với IS để mở các chiến dịch quân sự chung.
      Khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích vào các mục tiêu "phiến quân và khủng bố" ở Syria, đồng thời tăng cường trang bị vũ khí và huấn luyện cho quân đội Syria để bảo vệ chính quyền của ông Assad, các phe phái nổi dậy như bừng tỉnh và có các hành động phối hợp với nhau, theo biên tập viên Raja Abdulrahim của Wall Street Journal.
      Bắt tay
      quan-noi-day-syria-bat-tay-duoi-lan-dan-nga-1
      Một chiến binh nổi dậy ở Syria. Ảnh: Guardian
      Sau ngày đầu tiên Nga dội bom xuống các mục tiêu ở Syria cách đây hai tuần, trong đó có một số vị trí phe nổi dậy cho là sở chỉ huy của họ, 41 nhóm nổi dậy ở Syria đã ra một tuyên bố chung kêu gọi các chỉ huy chấm dứt tranh chấp, bất đồng để đối phó với "kẻ thù chung".
      Sau đó, ba liên minh quân nổi dậy đã được hình thành ở nhiều khu vực quan trọng của Syria, nơi quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu mở các chiến dịch phản công và giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Các nhóm nổi dậy tuyên bố sẽ có thêm nhiều liên minh được thành lập trong thời gian tới để chống lại các cuộc tấn công của quân chính phủ dưới sự yểm trợ hỏa lực trên không của Nga.
      Hôm thứ hai, quân đội chính phủ mở một cuộc tấn công lớn và chiếm được thị trấn Kafar Nabouda ở tỉnh Hama sau một tuần vây hãm và giao tranh quyết liệt. Abu al-Majid al-Homsi, chỉ huy lữ đoàn Suqoor al-Ghab ở Hama từng được CIA huấn luyện, cho biết quân chính phủ đã phóng hơn 700 quả rocket về phía họ, trong khi máy bay Nga liên tiếp thực hiện nhiều vụ không kích.
      Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, lữ đoàn của al-Homsi đã phối hợp chặt chẽ với một số nhóm nổi dậy khác thông qua một sở chỉ huy chung mà họ vừa thiết lập hồi tuần trước để mở đợt phản công và chiếm lại thị trấn.
      "Sự can thiệp quân sự của Nga thực sự là một lý do quan trọng để các nhóm này hợp tác với nhau, vì ai cũng phải lo lắng về trận chiến sắp tới", ông Mahmoud Allouz, người phát ngôn Binh đoàn Homs thuộc lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do, nói. Binh đoàn Homs đã phối hợp cùng lữ đoàn Ahrar al-Sham và phiến quân Nusra lập một sở chỉ huy chung tại phía bắc tỉnh này, bởi "quân đội chính phủ cũng đang tập hợp lực lượng ở xung quanh".
      Nguy cơ 
      Tuy nhiên việc hình thành những liên minh này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là đối với các nhóm nổi dậy lớn. Khi bắt tay cùng các nhóm phiến quân có liên hệ với khủng bố al-Qaeda như Nusra, các nhóm nổi dậy sẽ đánh mất bản chất được xem là "ôn hòa" của mình và sẽ không nhận được sự hậu thuẫn của phương Tây. Cục diện chiến trường Syria khi đó chỉ còn là cuộc đối đầu giữa quân đội chính phủ với các tổ chức phiến quân theo đường lối cứng rắn.
      "Trước các cuộc không kích, nhiều nhóm nổi dậy ôn hòa sẽ tìm cách sáp nhập với những tổ chức cứng rắn hơn để tìm kiếm sự bảo vệ và hậu thuẫn tốt hơn", chuyên gia phân tích Christopher Kozak tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, nhận định.
      Chẳng hạn như ở tỉnh Hama, vài nhóm quân nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn đã chấp nhận sáp nhập vào Fatih Army, một liên minh mới được hình thành cách đây vài tháng giữa lữ đoàn Ahrar al-Sham và phiến quân Nusra. Ông Kozak cho biết các nhóm nổi dậy này được trang bị tên lửa chống tăng TOW do CIA cung cấp, nhưng lại phối hợp tác chiến chặt chẽ với Fatih Army.
      CIA bắt đầu cung cấp tên lửa TOW cho phe nổi dậy ôn hòa từ đầu năm ngoái và có những quy định chặt chẽ để số tên lửa này không rơi vào tay phiến quân. Nhưng với việc các nhóm nổi dậy sáp nhập vào các liên minh rộng lớn hơn, nỗi lo sợ của Mỹ về nguy cơ trao vũ khí cho nhầm người đang ngày càng trở nên hiện hữu.
      "Không phải nhóm nào cũng tin rằng cần phải hợp nhất lại. Hy vọng những cuộc không kích của Nga sẽ khiến họ thay đổi suy nghĩ", ông Baraa Halaq, người phát ngôn Ahrar al-Sham nói.
      Trí Dũng

      Tạp chí Playboy gây sốc khi loại bỏ toàn bộ các hình ảnh khỏa thân


      Dân trí Tạp chí người lớn nổi tiếng thế giới Playboy đã quyết định “cải tổ” toàn diện và bắt đầu bằng việc hủy bỏ tất cả những nội dung ảnh khỏa thân, để có thể dán nhãn PG-13 (phù hợp với người trên 13 tuổi) cho các ấn phẩm mới.
       >> Người mẫu Playboy mặc hớ hênh dự tiệc từ thiện
       >> Cựu người mẫu Playboy đẹp như mộng trong lễ cưới với danh thủ Man City
       >> Tuổi 40, cựu người mẫu Playboy vẫn sống hết mình, chơi hết mình

      Những hình ảnh khỏa thân nóng bỏng sẽ không còn xuất hiện trên Playboy
      Những hình ảnh khỏa thân nóng bỏng sẽ không còn xuất hiện trên Playboy
      Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, giám đốc điều hành của Playboy, Scott Flanders cho biết, nhà sáng lập Hugh Hefner đã đồng ý với đề xuất dừng phát hành các hình ảnh phụ nữ khỏa thân từ tháng 3/2016.
      Tuy nhiên, tạp chí người lớn đã có 62 năm hoạt động sẽ vẫn tiếp tục duy trì chuyên mục nhạy cảm "Playmate of the month" với nhiều hình ảnh khiêu khích của phái đẹp nhưng các biên tập viên sẽ sắp xếp lại để thích hợp với mức phân loại PG-13.
      Tạp chí vốn nổi tiếng với những hình ảnh khỏa thân giờ lại “đánh mất bản sắc”
      Tạp chí vốn nổi tiếng với những hình ảnh khỏa thân giờ lại “đánh mất bản sắc”
      Lý giải về quyết định bất ngờ này, Giám đốc Scott Flanders cho biết, sự phát triển của quá nhiều trang web 18+ giúp cho nhiều người chỉ cần một cú click chuột là sẽ có được cơ hội chiêm ngưỡng những cảnh tượng “nóng mắt” nhất. Giờ là lúc Playboy phải cải tổ sau một thời kỳ dài bị sụt giảm doanh thu.
      Tờ Playboy mới sẽ có nội dung an toàn hơn, bao gồm nhiều bài tư vấn về giới tính, các phóng sự điều tra và nghệ thuật dành cho các cậu trai cùng những người đàn ông trưởng thành.
      Tờ Playboy mới sẽ có nội dung “an toàn” hơn
      Tờ Playboy mới sẽ có nội dung “an toàn” hơn
      Tạp chí Playboy ra mắt lần đầu vào năm 1953 với hình ảnh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe ngay trên trang bìa. Kể từ đó, Playboy đã trở thành một hình thức giải trí phổ biến đối với cả một thế hệ nam giới nước Mỹ.
      Marilyn Monroe trên trang bìa Playboy số đầu tiên
      Marilyn Monroe trên trang bìa Playboy số đầu tiên
      Tuy nhiên, trước sự phát triển vượt bậc của Internet, các tạp chí như Playboy dần đánh mất giá trị thương mại và tính văn hóa đại chúng. Số lượng ấn bản của tạp chí nổi tiếng này đã giảm từ 5,6 triệu trong năm 1975 xuống còn khoảng 800.000 vào thời điểm hiện tại. Playboy đã bị các trang wed trực tuyến có nội dung 18+ “hạ bệ” hoàn toàn và đã đến lúc tạp chí này cần phải tìm tòi một hướng khai thác mới.
      Dung Nhi Theo Guardi 

      Những bộ váy khoe vòng một của Giáng My

      Hoa hậu đền Hùng thường xuyên diện váy khoét ngực sâu, khoe bờ vai cùng vòng một đầy đặn.
         
        Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Giáng My diện một thiết kế trễ nải, khoét sâu và rộng vùng cổ. Để bớt trống trải, cô đeo dây chuyền đính ngọc trai.
         
        Ở Liên hoan phim năm ngoái, Hoa hậu đền Hùng từng gây bàn tán khi chọn một thiết kế xuyên thấu, khoét ngực táo bạo.
         
        Sở hữu vòng một đẹp, bờ vai thon, Giáng My luôn ưu tiên chọn những bộ váy khoe được lợi thế này.
         
        Đầm dạ hội cúp ngực đính đá giúp người đẹp toát lên vẻ lộng lẫy. Cô yêu thích phong cách tóc ướt, kẻ viền mắt sắc sảo.
         
        Đầm công chúa trễ vai có lớp vải voan gia cố ở phần ngực để người mặc tự tin, không lo xảy ra sự cố.
         
        Kiểu trang phục này được Hoa hậu ưu tiên lựa chọn từ nhiều năm nay.
         
         
        Người đẹp 44 tuổi khoe dáng trong bộ đầm có điểm nhấn ở chân ngực.
         
        Cách đây vài năm, Giáng My từng nhận phải lời khen chê trái chiều với những bộ váy cắt khoét.
         
        Thảo Mai
         

        Nhận xét

        Bài đăng phổ biến từ blog này

        NHÂN TÍNH 37

        BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

        ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32