Nga tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay IS kinh doanh dầu lậu
VOV.VN- Nga lên tiếng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cố tính bắn hạ
Su-24 vì các cuộc không kích của Nga cản trở việc kinh doanh dầu lậu
giữa Ankara và IS.
RT dẫn
lời các nhà phân tích khẳng định, việc buôn bán dầu lậu giữa Thổ Nhĩ Kỳ
và IS được tiến hành thông qua những tay trung gian người Thổ Nhĩ Kỳ,
bao gồm cả những quan chức nước này.
Tấm
hình con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan (khoanh mặt màu
đen) ăn tối cùng các thủ lĩnh IS tại Istambul được đăng tải trên các
mạng xã hội nước này. Ảnh RT
Việc làm ăn cho đến khi Nga bắt đầu tiến
hành các cuộc không kích IS ở Syria ngày 30/9 vẫn cực kỳ thuận lợi và
đem lại nguồn lợi lớn cho cả 2 bên. Các trang mạng xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng
tải nhiều tấm hình ông Necmettin Bilal- con trai của Tổng thống nước
này Recep Erdogan- đi ăn tối trong một nhà hàng tại Istambul cùng với
một thủ lĩnh của IS- kẻ được cho là dính líu đến các vụ thảm sát người
dân Syria ở Homs và Rojava. “IS có rất nhiều tiền, hàng trăm triệu hoặc
thậm chí hàng tỷ USD từ việc buôn bán dầu lậu. Chúng được bảo vệ bởi cả
một đội quân hùng hậu của một quốc gia. Có thể dễ dàng hiểu được tại sao chúng lại
hoành hành và tác yêu tác quái đến vậy. Tại sao chúng lại có thể giết
người một cách man rợ đến vậy và tại sao chúng có thể tiến hành những
hành động khủng bố ngay tại trái tim của châu Âu và trên toàn thế giới
như vậy”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24/11, chỉ vài giờ
sau khi tiêm kích cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cường kích Su-24 đang
tấn công các mục tiêu IS gần biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Putin cho rằng, IS có thể thỏa sức hoành hành như hiện nay là nhờ sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh RT
Hồi tháng 10, Thứ trưởng phụ trách về Tình
báo Tài chính và Chống khủng bố của Mỹ David Cohen cho biết, IS đang
kiếm được 1 triệu USD/ngày chỉ từ việc bán dầu mỏ lậu. “Theo thông tin của chúng tôi, đến tháng 9,
IS đã bán dầu với giá cực thấp cho rất nhiều đối tác trung gian, bao gồm
một số công dân mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này sau đó
chuyển số dầu này đến các địa điểm tập kết và bán lại. Ngoài ra, một số lượng dầu mỏ lớn của IS
cũng được đưa ra khỏi những khu vực mà chúng kiểm soát để bán cho người
Kurd ở Iraq và những người này lại bán lại cho Thổ nhĩ Kỳ”, ông Cohen
nói. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
khẳng định, những tên trung gian ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải là các doanh
nhân mà chính là giới chức Ankara. Ông Medvedev nhấn mạnh, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ
bảo vệ cho IS bởi chúng “mang lại lợi nhuận trực tiếp cho cho họ từ số
dầu mỏ lậu mà IS cung cấp cho họ”. Nhà phân tích chính trị người Nga Igor
Yushkov thuộc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia, cho biết, chiến dịch
không kích IS của Nga ở Syria làm việc làm ăn này trở nên khó khăn hơn
rất nhiều. “Sau các vụ không kích ấy, việc vận chuyển
dầu của IS bị xé lẻ ra và lợi nhuận trở nên rất nhỏ giọt. Trước đó,
những người muốn mua dầu có thể trực tiếp đến các mỏ dầu do IS quản lý
để tổ chức vận chuyển hàng. Giờ thì họ phải tìm cách khác”, ông Yushkov
nói và cho biết, ngay cả sản lượng dầu sản xuất cũng giảm mạnh bởi IS
không còn có trong tay những chuyên gia giỏi như trước. Ông Eldar Kasayev, một chuyên gia của Liên
đoàn Dầu khí Nga, cho biết, IS bán dầu với giá từ 15-25USD/thùng, tức là
chỉ bằng một nửa so với giá dầu Brent trên thị trường quốc tế. “Chỉ cần bán lại thôi, Ankara cũng đã kiếm
bội tiền và có thể dùng tiền này để dội bom vào lực lượng người Kurd
[đang chiến đấu chống IS ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ] trong khi vẫn
khẳng định rằng họ đang dội bom vào những kẻ khủng bố”, ông Kasayev
nói./.
Trần Khánh/VOV.VN
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi máy bay Nga
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết chính ông là người ra lệnh bắn hạ máy bay Nga - Ảnh: AP
T
Ngày 25-11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ
Ahmet Davutoglu tuyên bố ông đã ra lệnh bắn rơi máy bay Nga, động thái
dấy lên căng thẳng sau sự kiện bắn rơi chiếc Su-24 đang làm chấn động
thế giới.
"Sau những lời cảnh báo, chúng tôi buộc phải bắn hạ chiếc máy bay. Lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã thực thi mệnh lệnh này do chính tôi đưa ra”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố.
Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
cho biết: “Chúng tôi không muốn tình huống này xảy ra, nhưng tất cả mọi
người đều phải tôn trọng quyền bảo vệ lãnh thổ”.
Cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ cũng đã mời các quan chức quân sự Nga đến để giải thích vụ việc.
Trong tuyên bố bằng văn bản, lực lượng này cho biết họ đã rất nỗ lực
tìm kiếm và giải cứu các phi công người Nga trên máy bay, báo cáo cho
chính quyền quân sự ở Matxcơva về sự việc và thể hiện sẵn sàng hợp tác
với Nga “dưới bất cứ hình thức nào”.
Trước vụ việc này, ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng
định: “Chúng tôi nghiêm túc cho rằng đây là một hành vi khiêu khích được
lên kế hoạch từ trước”.
Tuy nhiên, ông khẳng định Nga vẫn không có ý định tiến hành chiến
tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, thái độ của chính phủ Nga đối với người dân Thổ
Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi. “Chúng tôi chỉ đặt câu hỏi đối với lãnh đạo
Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói. Leo thang quân sự
Cùng ngày, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin Ankara vừa ra
quyết định điều thêm 20 xe tăng đến khu vực biên giới với Syria.
Anadolu còn cho biết thêm lực lượng không quân nước này cũng điều
động 18 chiến đấu cơ đến diễn tập hoạt động tuần tra ở khu vực này.
Trước đó, nguồn tin quân sự của Nga cũng cho biết nước này vừa gửi
thêm một tàu chiến đến biển Đen, và triển khai hệ thống phòng thủ S-400
đến biên giới Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc chạy đua vũ trang này của cả hai nước khiến các bên hữu quan không khỏi lo ngại.
“Điều chúng tôi đang kêu gọi là cả hai hãy giữ bình tĩnh và không leo
thang quân sự”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một
cuộc họp báo ngày 24-11.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng lặp lại thông điệp trên. Ông nói:
“điều rất quan trọng đối với chúng tôi bây giờ là đảm bảo rằng cả Nga và
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hội đàm với nhau để tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra
và và có biện pháp ngăn chặn bất cứ sự leo thang nào”.
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria ngày 22-2-2015 - Ảnh: AP
Theo Hải Yến
Tuổi Trẻ
Vừa dắt xe ra cổng, một người nước ngoài bị kẻ lạ nổ súng bắn gục
Bảo Ngọc |
Các
nhân chứng cho biết người đàn ông nước ngoài ở số nhà 184/22 đường
Nguyễn Duy Hiệu vừa dắt xe ra khỏi cổng thì bị một thanh niên dùng súng
bắn gục.
Khoảng
7h30 sáng ngày 26-11, một vụ nổ súng xảy ra tại kiệt 184 đường Nguyễn
Duy Hiệu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng làm một người nước ngoài mang quốc tịch
Trung Quốc bị thương.
Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, người đàn ông Trung Quốc
đang vừa mở cổng dắt xe ra khỏi nhà đi làm như thường lệ thì có một nam
thanh niên đeo ba lô xuất hiện, rút từ trong túi ra một khẩu súng chĩa
thẳng nạn nhân bóp cò.
Nạn nhân bị trúng đạn ngay lập tức gục ngã xuống đất còn hung thủ nhanh chóng lên xe máy dựng sẵn tẩu thoát.
Người đàn ông nước ngoài bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Công an TP Đà Nẵng, công an quận Sơn Trà, Cảnh sát 113 đang phong tỏa
hiện trường, điều tra vụ việc. Kiệt 184 đường Nguyễn Duy hiệu bị chặn
không cho người lưu thông.
Cơ quan công an đến hiện trường giải quyết vụ việc
Nhiều nhận chứng cho biết hung thủ sau khi bắn nạn nhân tỏ ra rất
bình tĩnh. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân sống xung quanh khẳng định không hề
nghe tiếng súng.
Bà Nguyễn Thị Lê, sống đối diện nhà nạn nhân cho biết người đàn ông
Trung Quốc này sống trong căn nhà 184/22 cùng vợ và một người con trai 3
tuổi. Người vợ là người Việt Nam. Họ cưới nhau được 4 năm.
Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, vết máu vẫn còn lưu lại dưới đất.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết vụ
việc đang điều tra và lấy lời khai nhân chứng nên chưa cung cấp thông
tin. Vị này cũng thông tin rằng nạn nhân đang rất nguy kịch và được điều
trị tại bệnh viện Đà Nẵng.
theo Trí Thức Trẻ
Các công ty lữ hành Nga hủy tour Thổ Nhĩ Kỳ
Các công ty du lịch Nga bắt đầu ngừng bán tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ vì sự cố bi thảm với máy bay Su-24.
Ngày
24/11, Bộ Ngoại giao Nga và Cơ quan Du lịch Nga khuyến cáo công dân
ngừng các chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này được đưa ra sau khi
một tiêm kích cơ của Thổ Nhĩ Kỳ phóng tên lửa bắn hạ máy bay ném bom
Su-24 của Nga ở gần biên giới Syria — Thổ Nhĩ Kỳ.
Các
nhà khai thác du lịch lớn nhất của Nga — Tour Tez, "Natalie Tours",
"Pegas Touristik" và hàng loạt công ty khác đã thông báo rằng họ sẽ
ngừng cung cấp tour đến đất nước này.
Theo dữ liệu của các nhà phân tích, Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị mất đến 0,5% GDP, hoặc vài tỷ USD.
Các công ty lữ hành Nga hủy tour Thổ Nhĩ Kỳ
Theo số liệu của Tổ chức
Du lịch Thế giới, trong năm 2014, thu nhập của ngành công nghiệp du lịch
ở Thổ Nhĩ Kỳ được ước tính khoảng 96 tỷ USD, tương đương với 12% GDP.
Đồng thời, người Nga thường xuyên chiếm một trong những vị trí đầu tiên
về số lượng khách du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tất cả các nước trên thế
giới.
Theo tờ "Vedomosti", trong
năm 2014, 4,48 triệu du khách Nga đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ — chiếm 12%
tổng lưu lượng khách du lịch vào quốc gia này và đứng ở vị trí thứ hai,
sau Đức (5,25 triệu người).
Đóng góp trực tiếp của
khách du lịch Nga vào GDP của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2014 được ước tính
khoảng 4 tỷ USD, tương đương với 0,5% GDP. Vì thế, nếu người Nga ngừng
hoàn toàn các chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó sẽ dẫn đến những tổn
thất rất lớn./.
Theo Cận Đông/Sputniknews
Ukraine lại làm Nga đau đớn
10:20, Thứ Năm, 26/11/2015 (GMT+7)
(VnMedia) - Ukraine
lại có một loạt động thái phũ phàng khiến Nga không khỏi tức giận, đau
đớn. Theo đó, chính quyền Kiev tuyên bố ngừng mua khí đốt của Nga và
đóng cửa không phận với nước láng giềng từng gắn bó khăng khít với họ.
Ảnh minh hoạ
Căng
thẳng trong quan hệ giữa Nga và Ukraine chắc chắn sẽ leo thang khi Kiev
ngày hôm qua (25/11) tuyên bố quyết định ngừng mua khí đốt từ Nga với hy
vọng trông chờ vào nguồn cung cấp từ các nước khác. Cùng với đó,
Ukraine cũng tuyên bố đóng cửa không phận với Nga.
Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng
bùng lên ở Ukraine hồi cuối năm 2013 và sau đó là vụ sáp nhập bán đảo
Crimea vào Nga hồi tháng Ba năm ngoái đã đẩy mối quan hệ giữa hai nước
láng giềng Nga và Ukraine xuống vực thẳm. Kể từ đó, Kiev tìm mọi cách để
rời xa Nga, cắt giảm sự phụ thuộc vào Nga.
Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga – Gazprom
sáng qua (25/11) cho biết, họ đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine và
sẽ không cung cấp thêm cho nước láng giềng bởi Kiev vẫn chưa trả tiền
trước cho những khoản khí đốt muốn mua từ Moscow.
Đáp lại, Kiev tuyên bố, chính họ mới là
bên quyết định ngừng mua khí đốt từ Nga sau khi nhận được đề nghị nhập
khí đốt với giá tốt hơn từ các nước Châu Âu. Những nước đó mua khí đốt
từ Nga nhưng có thể cung cấp trở lại cho Ukraine.
Diễn biến trên diễn ra chỉ chưa đầy hai
tháng sau khi hai nước Nga và Ukraine ký kết một thoả thuận do Liên minh
Châu Âu (EU) làm trung gian. Theo đó, Moscow sẽ đảm bảo nguồn cung cấp
khí đốt cho Ukraine đến tháng Ba năm sau. Cũng theo thoả thuận, Nga đã
hạ giá khí đốt cho Ukraine bằng với mức cung cấp cho các nước láng giềng
khác, từ 251 USD/ 1.000 mét khối xuống còn khoảng 230 USD.
Tổng Giám đốc điều hành Gazprom - ông
Alexei Miller hôm qua cảnh báo Ukraine và Châu Âu về khả năng có sự gián
đoạn trong nguồn cung cấp khí đốt sau khi Moscow ngừng cấp khí đốt cho
Ukraine. Nga sử dụng hệ thống đường ống khí đốt của Ukraine để vận
chuyển một phần khí đốt sang cho các nước Châu Âu khác.
Việc Ukraine “từ chối mua khí đốt của
Nga gây ra nguy cơ đối với vấn đề trung chuyển khí đốt cho Châu Âu qua
Ukraine và đe doạ đến nguồn cung cấp khí đốt cho các khách hàng Ukraine
trong mùa đông sắp tới”, ông Miller cảnh báo.
Người đứng đầu tập đoàn Gazprom cho hay,
Ukraine đã mua dự trữ nguồn khí đốt cho mùa đông sắp tới trong hai
tháng qua nhưng ông tin rằng nguồn dự trữ đó không đủ để Ukraine vượt
qua mùa đông này.
Trong khi đó, Uỷ ban Châu Âu cho rằng,
nguồn khí đốt dự trữ của Ukraine khá ổn và rằng tình trạng thời tiết gần
đây đỡ khắc nghiệt hơn đồng nghĩa với việc nguồn tiêu thụ năng lượng sẽ
giảm.
"Chúng tôi không đặc biệt quan ngại về
nguồn cung cấp khí đốt từ Nga đến cho Ukraine vào thời điểm này”, phát
ngôn viên Uỷ ban Châu Âu – bà Anna-Kaisa Itkonen cho hay.
Những cuộc chiến khí đốt giữa Nga và
Ukraine luôn dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung. Một cuộc chiến vào
năm 2009 đã gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung đến các
nước EU, khiến người dân EU phải chứng chịu hậu quả.
Nhiệt độ ở Ukraine sáng ngày hôm qua đã xuống dưới âm độ. Các gia đình ở Ukraine hầu hết đều phụ thuộc vào khí đốt để sưởi ấm.
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk hôm
qua cũng thông báo rằng, chính phủ của ông quyết định đóng cửa không
phận với tất cả các máy bay Nga “vì lý do an ninh cũng như để trả đũa
cho các hành động xâm lược của Nga”.
Kiev hồi tháng trước đã cấm tất cả máy
bay Nga bay vào lãnh thổ Ukraine nhưng các máy bay Nga vẫn tiếp tục được
bay qua bầu trời Ukraine. Quyết định mới sẽ khiến Moscow thêm tổn
thương.
Quan hệ giữa Nga và Kiev hiện nay giống
như những “kẻ thù không đội trời chung”. Cuộc đối đầu giữa hai bên xuất
phát từ cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng bùng lên ở Ukraine hồi
cuối năm 2013. Cuộc khủng hoảng này xuất phát ban đầu từ làn sóng biểu
tình phản đối quyết định của Tổng thống Yanukovych hồi cuối năm 2013
trong việc dừng ký kết các thỏa thuận với Liên minh Châu Âu (EU) để ưu
tiên cho mối quan hệ gắn bó hơn với Nga. Bước đi này đã làm dấy lên làn
sóng biểu tình của hàng nghìn người ở thủ đô Kiev. Kết quả là ông
Yanukovych bị lật đổ và Crimea được sáp nhập vào Nga. Cùng với đó, cuộc
nổi dậy ở miền đông Ukraine bắt đầu bùng lên.
Chính quyền Kiev hiện nay đang theo đuổi
một chính sách chống Nga mạnh mẽ và quyết liệt. Trong suốt hơn 19 tháng
qua, Kiev liên tục đổ lỗi, cáo buộc cho Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng
chính trị nghiêm trọng ở đất nước của họ cũng như kích động cuộc xung
đột đẫm máu ở miền đông. Kiev tố cáo Moscow đưa quân và vũ khí vào hậu
thuẫn cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine.
Đáp lại, Nga bác bỏ mọi lời cáo buộc như
trên, đồng thời tố cáo ngược lại rằng Kiev hoàn toàn không muốn thúc
đẩy tiến trình hoà bình ở nước này và chỉ muốn đối đầu với Nga.
Kiệt Linh
Nhà hàng bia ôm trá hình cho tiếp viên bán dâm tại chỗ
Nhà hàng mới đi vào hoạt động nhưng thu hút rất nhiều
quý ông vì quy tụ được dàn tiếp viên trẻ đẹp và đặc biệt sẵn sàng
“chiều” tại chỗ với giá 1 triệu đồng.
Tối
25/11, Đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH (Đoàn 2) phối hợp với Công an
Q.1, TP HCM bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng Trúc Trúc Xinh (Q.1) bắt
quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và phát
hiện hàng loạt các sai phạm khác.
Các tiếp viên ăn mặc mát mẻ để phục vụ các "quý ông" ham vui
Cụ thể, khi đoàn kiểm
tra liên ngành ập vào, bảo vệ của nhà nhà hàng này tìm mọi cách ngăn cản
để giữ chân tổ công tác. Cùng lúc đó, chủ nhà hàng giật chuông báo động
cảnh báo cho hàng chục nữ tiếp viên trong quán tìm cách tháo chạy và
phi tang chứng cứ.
Tuy nhiên, nhờ sự hỗ
trợ của lực lượng công an, đoàn kiểm tra vẫn kịp thời ập vào bắt quả
tang một nữ tiếp viên đang bán dâm tại chỗ cho khách ở phòng số 9, lầu 4
và hàng chục nữ tiếp viên khác trong trang phục hai mảnh đang phục vụ
khách. Khai thác nhanh khách mua dâm và tiếp viên bán dâm, đoàn liên
ngành được biết giá mỗi lần vui vẻ ở đây là 1 triệu đồng.
Nhiều đối tượng tình nghi môi giới mại dâm được mời về cơ quan công an để điều tra
Ngoài ra, lực lượng
chức năng còn phát hiện nhà hàng này tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke
không phép và hàng loạt các vi phạm khác như sử dụng tiếp viên ăn mặc
khiêu dâm, không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với tiếp viên…
Được biết nhà hàng này
mới được cấp phép kinh doanh từ tháng 8/2015. Từ khi đi vào hoạt động
đến nay đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì quy tụ được nhiều nữ tiếp
viên trẻ đẹp và biết chiều khách tới bến nếu có nhu cầu.
Một cán bộ đoàn kiểm
tra liên ngành cho biết từ lâu những vi phạm trên của nhà hàng này đã
nằm trong tầm ngắm của Đoàn 2. Nhưng phải sau 3 tháng khảo sát nắm tình
hình, lực lượng chức năng mới đủ cơ sở để đánh úp bất ngờ nhà hàng bia
ôm trá hình cho tiếp viên bán dâm tại chỗ này./.
Theo Thiên Long/Công an TPHCM
'Gia đình trị' ở Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam
Sỹ Lực-Tuấn Đức |
5
Một
trong những lo ngại nhất của tình trạng gia đình trị tại Tổng Cty Bảo
đảm An toàn Hàng hải miền Nam (VMS-SOUTH) là hiệu quả kinh tế của doanh
nghiệp Nhà nước này. Có nể nang, bao che nhau?
VMS-SOUTH
có chức năng quản lý vận hành hệ thống hải đăng và luồng hàng hải, cung
cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải, trục vớt cứu hộ và mở rộng sản xuất kinh
doanh một số lĩnh vực liên quan.
Theo đánh giá của lãnh đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT), những
năm qua, VMS-SOUTH đều có lãi. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2014,
VMS-SOUTH lãi hơn 32 tỷ đồng (trước thuế) bảo toàn và phát triển vốn nhà
nước.
Căn cứ các quy định hiện hành, Bộ GTVT xếp VMS-SOUTH là doanh nghiệp loại A về hiệu quả hoạt động.
Tuy nhiên, về xếp loại viên chức quản lý, dù Tổng công ty này đề nghị
xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nhưng do lùm xùm về công tác cán bộ
nên bị hạ xuống mức “hoàn thành nhiệm vụ”.
Liên quan khả năng thất thoát hoặc giảm hiệu quả kinh tế tại
VMS-SOUTH do hiện tượng gia đình trị, một lãnh đạo Vụ Quản lý doanh
nghiệp Bộ GTVT cho hay:
“Việc cho rằng giảm sút hiệu quả kinh doanh, hay tham nhũng là một
cách đặt vấn đề. Muốn khẳng định cần có những kết luận cụ thể.
Theo giám sát của chúng tôi, VMS-SOUTH có những nỗ lực để phát triển kinh doanh, nâng cao đời sống lao động ”.
Nhằm ngăn chặn thất thoát kinh tế, trong kết luận thanh tra, Bộ GTVT
đưa ra giải pháp mang tính chất ngăn ngừa, do mô hình gia đình trị ở
VMS-SOUTH.
Cụ thể, Bộ GTVT giao cho lãnh đạo VMS-SOUTH: “Thực hiện bố trí, sắp
xếp, luân chuyển cán bộ và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo đúng
quy định, đặc biệt là những vị trí dễ xảy ra tham nhũng, tránh cục bộ,
khép kín trong đơn vị, cũng như tránh hiểu nhầm, suy diễn”. Không chấp nhận gia đình trị!
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu
kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng “gia đình
trị” tại Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương “tin là Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng làm chặt chẽ”.
Tuy nhiên, ông Hương đề nghị cần xem xét vấn đề “gia đình trị” ở
VMS-SOUTH (và các đơn vị khác) trên khía cạnh: người được tuyển có đủ
tiêu chuẩn không; công việc mà người đó được bố trí có thực sự cần thiết
không.
Trường hợp đặt việc để bố trí người là không thể chấp nhận và đưa con cháu vào cơ quan là “đáng phê phán”.
“Đã là gia đình trị sẽ hạn chế tính khách quan trong quản lý doanh
nghiệp; nể nang, bao che nhau; cơ chế dân chủ trong công tác cán bộ cũng
bị ảnh hưởng. Không thể có gia đình trị như thế được” – ông Nguyễn Đình
Hương nói.
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, ngoài vấn đề đầu tư ngoài
ngành, thất thoát lãng phí, tham nhũng, thì việc bổ nhiệm người thân
quen phần nào đó cũng tạo ra sự điều hành không hiệu quả đối với doanh
nghiệp nhà nước (DNNN) gây thất thoát vốn nhà nước.
“Hiện nay là lãnh đạo tập thể, nên lúc xảy ra vấn đề không ai chịu trách nhiệm. DNNN thường làm ăn không hiệu quả, nợ lớn.
Nhà nước đại diện cho tiền của nhân dân, cuối cùng Chính phủ lại đứng
ra gánh chịu. Đây là hiện tượng biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, ông Long
nhìn nhận.
Khi được hỏi về trường hợp VMS-SOUTH, ông Long cho rằng, để xảy ra
tình trạng người thân lãnh đạo thiếu trình độ vào quá nhiều, cần quy
trách nhiệm công tác tổ chức cán bộ.
“Thiếu bằng cấp vẫn được bổ nhiệm là vi phạm pháp luật. Nên xem xét
cụ thể từng trường hợp, thiếu bằng cấp gì, tại sao thiếu trình độ lại
vẫn được bổ nhiệm.
Truy trách nhiệm cá nhân người bổ nhiệm”, ông Long nói. Vị chuyên gia
này đề nghị cần giải quyết tận gốc vấn đề tránh tình trạng giải trình
lại bảo đúng quy trình, trình tự.
Không vi phạm quy định?
Trao đổi với phóng viên, Tổng giám đốc Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng
hải miền Nam, ông Phạm Quốc Suý cho biết kết luận của Bộ Giao thông Vận
tải về Tổng Cty đã được công khai.
Các cá nhân được bổ nhiệm chức vụ trong Tổng Cty đều không vi phạm quy định pháp luật.
Về việc bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn là đảng viên, ông Suý cho
hay tiêu chuẩn do cấp trên và Tổng Cty đặt ra. Những cán bộ được bổ
nhiệm sau đó cũng đã được kết nạp vào Đảng.
Về trường hợp bổ nhiệm thiếu bằng tốt nghiệp đại học, ông Suý cho
biết các cán bộ này gắn bó lâu năm với nghề bảo đảm an toàn hàng hải,
không có bằng đại học nhưng có bằng trung cấp chuyên nghiệp, dày dạn
kinh nghiệm.
Cán bộ nay đã lớn tuổi nên cũng không có điều kiện đi học đại học.
Thời điểm kiểm tra hầu hết những cán bộ được bổ nhiệm đã bổ sung được giấy tờ và điều kiện tiêu chuẩn còn thiếu.
Lãnh đạo Tổng Cty đã nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đối với trường hợp
cán bộ không bổ sung được các điều kiện theo quy định, Tổng Cty sẽ không
giao làm công tác quản lý.
Phạm Hùng
Phớt lờ quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự
Tại văn bản số 13802 do Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa ký kết luận
nội dung tố cáo về “gia đình trị” tại Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng
hải miền Nam cho thấy, tình trạng phớt lờ các quy định về tuyển dụng
nhân sự đã diễn ra tại doanh nghiệp này trong suốt nhiều năm.
Về thời gian thông báo tuyển dụng, Tổng công ty đã không quy định
“Người sử dụng lao động phải thông báo ít nhất 7 ngày trước khi nhận hồ
sơ đăng ký dự tuyển của người lao động” theo quy định tại Thông tư
20/2003 của Bộ LĐ-TB&XH.
Doanh nghiệp này cũng không quy định cụ thể nội dung thông báo thi
tuyển như số lượng lao động cần tuyển, nghề, công việc cần tuyển dụng
cho từng vị trí; thời gian tuyển, thời hạn hợp đồng lao động sẽ giao kết
sau khi tuyển, điều kiện làm việc của người lao động.
Đoàn thanh tra cũng phát hiện một số hồ sơ tuyển dụng chưa đầy đủ, thiếu cả hợp đồng lao động.
Tại thời điểm bổ nhiệm, một số cá nhân còn thiếu điều kiện tiêu chuẩn
của chức danh bổ nhiệm; một số trường hợp hồ sơ bổ nhiệm, điều động bổ
nhiệm chưa đầy đủ.
“Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm trực tiếp thuộc về Hội đồng
thành viên, Tổng giám đốc (đa số trong giai đoạn Tổng giám đốc tiền
nhiệm), tổ chức, cá nhân tham mưu về công tác tổ chức cán bộ”, Kết luận
của Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu rõ.
Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin trên số báo ra ngày 25/11, kết
quả xác minh 30 người có tên trong đơn tố cáo gửi Bộ GTVT tại Tổng công
ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam thì đã phát hiện 15/30 người có
quan hệ gia đình với Tổng giám đốc…
Tuấn Minh
theo Tiền Phong
Lính Mỹ đã không kích nhầm bệnh viện ở Afghanistan do bất cẩn
Lửa bùng lên tại bệnh viện thuộc MSF sau khi bị oanh tạc ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Vụ máy bay Mỹ ném bom trúng một bệnh viện do tổ chức thiện nguyện quốc
tế "Bác sỹ không biên giới" (MSF) điều hành tại Afghanistan hồi tháng
trước là "một thảm kịch có thể tránh được" do sự bất cẩn của các binh
lính Mỹ.
Đây là kết luận được đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 25/11 về vụ việc gây nhiều thương vong do quân đội Mỹ tiến hành này.
Theo báo cáo do Mỹ tiến hành, trước đó, quân đội nước này đã lập kế
hoạch không kích trung tâm chỉ huy của phiến quân Taliban tại thành phố
Kunduz nhưng hệ thống định vị trên máy bay đã gặp trục trặc kỹ thuật và
hướng các máy bay chiến đấu đến một vùng đất trống.
Sau đó, quân đội Mỹ phát hiện bệnh viện của MSF và hệ thống cảm biến xác
định đây là mục tiêu ban đầu, khiến quân đội Mỹ ném bom nhầm vào tòa
nhà này.
Phát biểu trong một buổi họp báo tại Lầu Năm Góc, Tư lệnh các lực lượng
Mỹ tại Afghanistan, tướng John Campbell, đã chỉ ra hàng loạt sai sót về
mặt kỹ thuật cũng như con người đã dẫn tới vụ không kích nhầm trên, gọi
đây là "một sai lầm đáng tiếc."
Các binh sỹ Mỹ liên quan đến vụ việc trên đã bị đình chỉ công tác và có thể sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự.
Vụ không kích nhầm vào bệnh viện của MSF xảy ra hôm 3/10, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu tổ
chức MSF và đưa ra lời xin lỗi về vụ lực lượng Mỹ không kích "nhầm" nói
trên.
Ngoài ra, ông cũng còn cam kết sẽ xem xét sự việc một cách khách quan,
minh bạch đồng thời tiến hành những thay đổi cần thiết để đảm bảo rằng
những vụ tương tự không lặp lại trong tương lai./.
John McCain hy vọng Việt Nam tuần tra biển Đông cùng Mỹ
Ngọc Như (Theo Asahi Shimbun) - Thứ Năm, ngày 26/11/2015 - 10:53
(PLO)- Trong một bài phỏng vấn với tờ báo Nhật Asahi Shimbun, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - John McCain hy vọng Việt Nam cùng một số quốc gia khác trong
khu vực cùng Mỹ tham gia tuần tra quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp
trái phép ở biển Đông.
“Tôi nghĩ rằng tất cả quốc gia cần có
quyền đi lại trên biển ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép” -
ông McCain trả lời phỏng vấn trên báo NhậtAsahi Shimbun.Ông
trả lời cho câu hỏi liệu Nhật Bản có nên triển khai các tàu thuộc lực
lượng phòng vệ hàng hải vào trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo
Trung Quốc xây dựng ở biển Đông hay không.
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - John McCain.
Khi được hỏi liệu sẽ tốt hơn khi các
nước khác, trong đó có Nhật tham gia thực hiện tuần tra biển Đông cùng
Mỹ hay không, ông McCain trả lời: "Về lý tưởng, tôi muốn thấy một số
nước khác thực hiện điều đó, trong đó có Việt Nam, Philippines và thậm
chí cả Indonesia".
Ông cho rằng các nước trên có lợi ích
trong việc đảm bảo cho biển Đông, một trong những huyết mạch quan trọng
nhất trên Trái đất, không gặp “bất trắc” gì và họ có khả năng sử dụng
vùng biển quốc tế đó theo bất cứ cách nào họ cho là phù hợp. "Tôi nghĩ một khi Trung Quốc đối mặt với sự thống nhất đó, họ sẽ không thể có hành động nào để ngăn chặn" - ông nói.
Ngoài ra ông còn nói rằng Mỹ nên thường
xuyên thực hiện tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo
Trung Quốc bồi đắp trái phép ở biển Đông.
Ngọc Như (Theo Asahi Shimbun)
Ai xứng danh diva nhạc Việt?
Diva không dám nhận là diva
Trước nay, từ diva vẫn được hiểu là một danh hiệu không chính thức
dành cho những giọng ca nữ xuất sắc, có đóng góp cho nền âm nhạc ở một
quốc gia và rộng hơn là thế giới, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều
thế hệ sau.
Cho đến hiện tại, Việt Nam chỉ mới có bốn diva được công nhận rộng
rãi là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Cả bốn nữ ca sĩ này
đều là những giọng ca xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam đương đại và
được xem là những người định hình cho cả một nền nhạc nhẹ nước nhà từ
những năm thập niên 1990 đồng thời có ảnh hưởng rất lớn đến những thế hệ
ca sĩ sau này như Tùng Dương, Uyên Linh, Hoàng Quyên, Hương Tràm...
Nhạc sĩ Thanh Bùi cho biết: "Trên thế giới, diva là từ dành cho
những nữ danh ca đã cống hiến hết mình cho âm nhạc như Celine Dion,
Mariah Carey... Đó là những nữ ca sĩ có giọng hát hiếm, có tầm ảnh hưởng
tích cực đối với nền âm nhạc của đất nước họ, được cộng đồng người yêu
nhạc công nhận. Ở Việt Nam, danh xưng diva không thể nói là xác đáng hay
không xác đáng. Cả 4 diva hiện nay đều là những đàn chị đã hoạt động
trong lĩnh vực nghệ thuật mấy chục năm nay, đóng góp tích cực cho thị
trường âm nhạc, truyền cảm hứng cho giới trẻ".
Thanh Lam và Hà Trần
Tuy nhiên, vì là danh xưng do khán giả và truyền thông đặt ra và
"nói mãi thành quen" chứ không có một tổ chức hay một cuộc thi nào để
cấp "chứng nhận diva" cho một ai nên việc gọi nữ ca sĩ nào là diva cũng
còn nhiều tranh cãi. Bản thân 4 ca sĩ được coi là diva của nhạc Việt
cũng thừa nhận rằng bản thân không tránh khỏi áp lực bởi danh xưng này.
Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ: "Nếu nói không tự hào thì là nói dối. Tôi
rất là tự hào và bản thân các con tôi cũng tự hào nhưng đó cũng là một
phần trách nhiệm. Mọi người gọi như thế nhưng bản thân tôi chưa bao giờ
dám nhận là như thế. Được gọi là diva nhạc Việt thì rất là tự hào nhưng
cũng đừng nghĩ rằng diva là cái gì ghê gớm. Dù bạn có là diva của 10
năm, 20 năm trước thì không có nghĩa bây giờ bạn là tượng đài gì ghê gớm
đến mức có thể nói rằng không ai thay thế được. Ai cũng có thể thay thế
được cả".
Ca sĩ Hà Trần cũng cho rằng ở Việt
Nam từ xưa đến nay chưa có một cuộc bình chọn nào cụ thể và danh xưng
diva chỉ là do báo chí và những người hâm mộ ưu ái đặt cho họ. "Bản thân
tôi hay các chị đôi khi cũng không thực sự cảm thấy thoải mái khi đứng ở
vị trí này vì so với tiêu chuẩn của diva thế giới thì mình rất nhỏ bé",
Hà Trần cho biết.
Ai xứng danh diva thứ 5?
Bên cạnh bộ tứ diva được công nhận từ khá lâu, sự xuất hiện của
nhiều nhân tố mới tiếp tục làm dấy lên những tranh cãi về việc ai xứng
danh là diva thứ 5. Nguyên Thảo, Thu Minh, Mỹ Tâm... từng được công
chúng "đặt lên bàn cân" cho danh hiệu này. Đáng tiếc là những tranh cãi
vẫn nổ ra và không đi đến hồi kết.
Mới đây, vụ việc giữa Hà Trần và Thu Phương lại tiếp tục làm dấy
lên những tranh cãi trong dư luận về việc nữ ca sĩ gốc Hải Phòng có xứng
đáng là diva thứ 5 hay không. Một số ý kiến cho rằng việc qua Mỹ sớm
khiến Thu Phương bị thiệt thòi trong chuyện được xưng danh diva. Tuy
nhiên, cũng có người cho rằng xét về giọng hát, Thu Phương sở hữu giọng
nữ trầm, dày và khỏe nhưng lại chưa thật sự nổi trội nếu xếp ngang hàng
với 4 diva còn lại. Còn xét về cống hiến cho âm nhạc, nữ ca sĩ gốc Hải
Phòng lại chưa thật sự có đóng góp nổi bật.
Thu Phương có xứng danh là diva thứ 5?
Theo nhạc sĩ Dương Khắc Linh, hiện nay ngoài bộ tứ Thanh Lam - Hồng
Nhung - Mỹ Linh - Hà Trần, việc gọi một số ca sĩ khác là diva cũng gây
nhiều tranh cãi.
"Chẳng hạn như chị Thu Minh, có lẽ là do chị ấy chưa nhiều tuổi
đời, tuổi nghề. Vả lại, diva thường dành cho những ca sĩ hát pop ballad.
Nhạc dance thì hiếm hơn, trên thế giới thì có Cher. Còn về Thu Phương
thì thú thật tôi không nghe nhiều nhưng tôi thấy quan trọng là phải được
mọi người công nhận", nhạc sĩ Dương Khắc Linh nói.
Trước câu hỏi đặt ra về diva thứ 5, nữ ca sĩ Mỹ Linh cũng khéo léo
cho rằng: "Diva là do các bạn nhà báo đặt ra thôi. Còn trong khán giả,
có người xem Nguyên Thảo là diva thứ 5. Khán giả của Uyên Linh thì coi
Uyên Linh là diva thứ 5. Khán giả của Mỹ Tâm thì chẳng coi ai là diva
cả, chỉ có Mỹ Tâm thôi. Thu Minh cũng thế. Nên tôi nghĩ thôi tốt nhất
nên bỏ câu chuyện này đi, đừng đặt ra nữa. Hãy coi là 5 danh ca của nhạc
Việt đi, sẽ hay hơn nhiều".
Ca sĩ Hà Trần cũng bày tỏ: "Tôi nghĩ chúng ta đang trong giai đoạn
mà mọi người hơi bị lạm dụng từ này. Như show diễn vừa rồi nếu chỉ để là
"5 danh ca nữ" thôi thì sẽ không gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều
như hôm nay".
Không nên chú trọng danh xưng
Một ca sĩ từng cảm thán: "Chưa nơi nào có quá nhiều ông hoàng, bà
chúa như ở Việt Nam". Không chỉ riêng danh xưng diva và hiện nay nhiều
ca sĩ khoác lên mình rất nhiều danh xưng, từ "ông hoàng nhạc Việt" đến
"nữ hoàng nhạc dance", "công chúa nhạc pop"...
Ca sĩ Ánh Tuyết cho biết: "Tôi rất dị ứng với các danh xưng, trong
đó có cả từ diva. Khi tôi sang Mỹ hát, ông Tô Văn Lai từng nói rằng tôi
mới đúng là một diva. Tuy nhiên, tôi chỉ biết xua tay: Cho em "đi ra", "đi vọt" gì cũng được chứ đừng kêu em "đi va".
Thực tế, tôi không có cảm giác với từ diva ở Việt Nam. Ở nước ngoài,
diva phải hội tụ nhiều yếu tố: tài năng, trình độ, sự cống hiến... Họ
xuất hiện là giống như một vì sao tỏa sáng. Còn ở Việt Nam việc trao
danh xưng cho một ai đó quá dễ dàng. Điều này khiến tôi không còn cảm
giác với những danh xưng này nữa. Còn thế nào mới xứng đáng là một diva
thì tôi không dám lạm bàn".
Đến thời điểm này, danh xưng diva vẫn gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng: "Ở Việt Nam, người ta có vẻ như
chú trọng danh xưng quá, không chỉ diva mà còn có ông hoàng, bà hoàng...
Nhưng theo tôi danh xưng có hay không cũng không quan trọng, bởi quan
trọng nhất là tình cảm và sự đánh giá của khán giả dành cho mình. Trên
thế giới, nhiều diva như Whitney Houston, Celine Dion... vẫn đang miệt
mài cống hiến hết mình cho khán giả kia mà".
Nhạc sĩ Thanh Bùi cũng bày tỏ: "Thiết nghĩ chúng ta không nên tập
trung vào những danh xưng, những tranh cãi mà hãy tập trung vào chiều
sâu của âm nhạc. Chúng ta phải làm sao để thế hệ sau nhìn vào và thấy
được những điều tích cực. Vì sao bọn trẻ thời nay ít nghe nhạc Việt mà
toàn nghe nhạc nước ngoài? Phải chăng là vì chúng không tìm được những
giá trị cốt lõi bên trong? Tôi rất muốn được nhận những câu hỏi tích cực
về âm nhạc chứ không phải những tranh cãi như thế này nữa".
Trên thế giới,
diva ban đầu là danh xưng dùng cho những nữ ca sĩ có giọng hát và tài
năng xuất chúng, được sự ngưỡng mộ lớn từ công chúng của dòng nhạc
opera. Tuy nhiên sau này, từ diva được mở rộng dùng cho cả những người
hoạt động lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và âm nhạc hiện đại. Từ diva bắt
đầu xuất hiện vào khoảng thế kỷ 19, có nguồn gốc từ tiếng Ý và có nghĩa
là một nữ thần.
Từ diva bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn từ đầu những năm
1990 khi nữ ca sĩ Annie Lennox dùng từ này để đặt cho album của mình.
Sau thời điểm đó, từ này được dùng cho các nữ ca sĩ đạt được thành công
vượt bậc trong sự nghiệp. Đến năm 1998, danh hiệu này bắt đầu được phổ
biến trên toàn thế giới khi kênh truyền hình VH1 tổ chức đêm nhạc diva
đầu tiên trong lịch sử với sự tham gia của những giọng ca nữ được tôn
vinh là diva cho đến ngày nay gồm: Mariah Carey, Gloria Estefan, Celine
Dion, Shania Twain và Aretha Franklin.
Madonna, Beyonce, Mariah Carey, Whitney Houston được mệnh danh là những diva thế giới - Ảnh: Reuters
Trong suốt gần hai thập niên qua, hàng năm các trang âm
nhạc trực tuyến vẫn tổ chức cho các độc giả bình chọn diva trong lòng
họ. Nhìn chung, tiêu chí để được vinh danh trước hết đó là giọng hát
xuất chúng, như Mariah Carey sở hữu giọng hát “5 quãng 8” huyền thoại,
hay diva Toni Braxton có chất giọng giàu âm sắc, dày và đẹp nhất giới âm
nhạc.
Bên cạnh đó, họ phải có sức ảnh hưởng lớn đến khán giả,
từng có những phần biểu diễn khiến hàng ngàn người rơi nước mắt hay tạo
ra sức ảnh hưởng truyền thông đến cả quốc gia hay thế giới. Có thể kể
đến như clip phần trình diễn ca khúc I was here của Beyonce
được quay và thu âm ngay tại hội trường Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở
New York (Mỹ) để ủng hộ chiến dịch nhân ngày Nhân đạo thế giới 2012, thu
hút hơn 45 triệu lượt xem.
Các ngôi sao được gọi là diva đều từng nhận được “đĩa
bạch kim”, tức có số lượng đĩa bán ra tại Mỹ lên đến hơn 1 triệu đĩa và
có các đĩa đơn đứng đầu nhiều tuần trên bảng xếp hạng quốc tế. Như
trường hợp của danh ca quá cố Whitney Houston, cô là nghệ sĩ đầu tiên có
7 ca khúc hit liên tiếp đứng đầu bảng thống kê doanh số bán ra. Ước
tính, có hơn 10 triệu đĩa của Whitney Houston đã được phát hành khắp thế
giới. Hay như diva Madonna từng được Sách kỷ lục Guinness thế giới vinh
danh là nữ nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại. Cô cũng là nghệ sĩ có
nhiều ca khúc lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhất từ
trước đến nay.
Quỳnh Như
Thiên HươngẢnh: BTC
Nga: Rơi máy bay trực thăng khiến 8 người thiệt mạng
VOV.VN - Ngày 26/11, một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga
đã bị rơi tại vùng Lãnh thổ Krasnoyarsk, Đông Siberia, thuộc Nga, làm 8
người thiệt mạng.
Giới chức địa phương cho biết, có 22 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn. Có 17 người may mắn sống sót sau vụ tai nạn này.
Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga. (Ảnh: RIA Novosti).
Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc máy bay trực thăng này đã gặp khó khăn trong việc hạ cánh xuống một khu vực khó tiếp cận. Thân máy bay đã bị phá hủy trong vụ tai nạn. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga thông báo, những người bị thương trong vụ rơi máy bay đã được đưa đến bệnh viện điều trị./. Hồng Anh/VOV- Trung tâm TinTheo Tass
Phát hiện thi thể Phó Giám đốc ngân hàng Agribank dưới mương nước
1 day trước7,415 lượt xem
Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể ông L. (Ảnh: vnexpress.net)
Khoảng 6h sáng ngày 24/11, người
dân phát hiện xác một người đàn ông nằm ngay miệng cống của mương thủy
lợi thuộc tuyến đường Tam Kỳ – Phú Ninh, đoạn qua thôn Xuân Trung (xã
Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), theo báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Tấn L
(53 tuổi), trú tại phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), là Phó
Giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT (Agribank) huyện Phú Ninh. Ông L
được xác định tử vong vào tối ngày 23/11.
Trên báo Vnexpress, người nhà ông L cho
biết, vào 20h tối ngày 23/11, ông L có điện thoại cho gia đình báo về
muộn nhưng cả đêm chờ mãi không thấy, tới sáng ngày 24/11, gia đình mới
nhận được thông tin từ lực lượng chức năng.
Theo ông Nguyễn Châu Ngọc – Chủ tịch
UBND xã Tam Đàn, đoạn đường nơi phát hiện thi thể ông L có nhiều ổ gà,
khúc cua và vắng người qua lại, có thể ông L trên đường đi làm về, mất
tay lái lao xuống mương nước dẫn đến thương tích và tử vong do không
được phát hiện kịp thời.
Sau khi điều tra hiện trường, khám
nghiệm tử thi, thi thể ông L đã được gửi về gia đình lo mai táng. Hiện,
lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Hòa An tổng hợp
Vụ nổ súng ở Đà Nẵng: Giây phút bàng hoàng giáp mặt sát thủ
Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng xác
nhận nạn nhân trong vụ nổ súng sáng nay là một người mang quốc tịch
Trung Quốc tên Liu Yin, sinh năm 1984.
Thông tin mới nhất từ bệnh viện Đà Nẵng
cho biết, do bị bắn quá gần nên đạn găm sâu vào ổ bụng khiến nạn nhân
mất nhiều máu và đã tử vong vào khoảng 11h15 phút trưa nay.
Hung thủ có sự chuẩn bị kỹ
Gần 3 tiếng trôi qua, bà Lê Thị Vân (trú
kiệt 184, đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vẫn chưa hết
bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến vụ nổ súng ở ngôi nhà đối diện.
Bà
Vân cho hay thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 7 giờ 30 sáng. Hai vợ chồng
bà Vân vừa đi tập thể dục về và đang đứng tưới cây trước sân nhà.
“Bình thường thì người đàn ông Trung
Quốc đó chở con đi học cùng. Nhưng hôm nay chỉ có mình ông ấy dắt xe ra
thôi. Vừa dắt ra tới đường, đang chuẩn bị khóa cổng là bị bắn ngay”, bà Vân kể.
Theo bà Vân, hung thủ có dáng người thư
sinh cao khoảng 1m64. “Hắn mặc quần dài màu trắng, áo sơ mi màu xanh
dương, vai mang một balo và túi xách”, bà Vân thuật lại.
Theo bà Vân, hung thủ đi xe máy nhưng xe wave hay sirius thì vợ chồng bà không nhìn rõ vì quá hoảng sợ. “Nghe tiếng súng, chúng tôi ôm nhau ngồi xuống chứ không dám xông ra bắt hắn.
Mấy người hàng xóm đứng gần đó cũng vậy vì hắn cứ lăm lăm cây súng trong tay. Sau đó, hắn bỏ súng vào túi rồi nổ máy xe bỏ chạy”, bà Vân nói.
Một nhân chứng khác là chị Lê Thị Phương
cho biết hung thủ đến quán ăn sáng của anh Sơn, chị Châu cách nhà nạn
nhân một số nhà từ rất sớm.
“Hắn tới khoảng lúc 6 giờ hơn, hết
ăn bánh xèo thì ăn mỳ quảng sau đó còn uống cả nước sữa đậu nành. Tôi
phụ vợ chồng chị Châu phục vụ có hỏi hắn đợi ai mà ngồi lâu nhưng hắn
chỉ trả lời lí nhí. Mắt hắn liên tục nhìn về phía căn nhà nạn nhân.
Khi thấy nạn nhân dắt xe ra hắn rút
súng khỏi túi cả quán đều thấy nhưng không dám la. Sau đó là tiếng súng
nổ liên tiếp mấy phát và hắn rồ ga bỏ chạy”, chị Phương thuật lại.
Theo chị Phương, hung thủ rất ít nói nhưng khi gọi đồ ăn thì giọng nói có tiếng địa phương người miền Bắc.
“Nói thật, cả quán đang ngồi ăn thấy
hắn như vậy thì cũng tưởng là sinh viên đi xin việc làm thêm vì khuôn
mặt còn trẻ, ăn mặc lịch sự. Chẳng ai ngờ hắn đã chuẩn bị đến quán để
chuẩn bị giết người”, chị Phương bàng hoàng nói.
Theo chị Phương, hung thủ ra tay rất mau
lẹ và dứt khoát. “Hắn bắt liên tiếp mấy phát chứ không hề có ý buông
tha”, nhân chứng này nói.
Cả chị Phương, bà Vân đều khẳng định sẽ nhận ra ngay hung thủ nếu được cho nhận dạng.
Nạn nhân là người kín tiếng.
Theo nhiều người hàng xóm của nạn nhân,
người đàn ông này chuyển đến sinh sống đã 4 năm nhưng không ai biết là
làm việc gì. “Họ sống rất kín tiếng, ít giao tiếp với mọi người.
Người vợ Việt Nam chúng tôi biết tên Nga cùng con hay gọi là Tiểu Tí chứ tên ông chồng không ai biết”, bà Vân nói.
Bà Vân cho biết thêm do ở đối diện
nên bà nắm rõ sinh hoạt hàng ngày của người đàn ông này. Bình thường
khoảng hơn 6 giờ 30 là ông ấy ra khỏi nhà chở con đi học rồi đi làm. Vợ
ông ấy tự đi làm sau bằng xe máy. Chiều tối khoảng 6 giờ là lại chở con
về.
“Chúng tôi không ai biết ông ta làm
gì nhưng cuộc sống có vẻ đầy đủ. Cũng may mà sáng nay ông ta không chở
đứa con đi cùng, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Dù sao cũng
tội nghiệp ông ấy”, bà Vân chia sẻ.
Anh Lê Văn Anh (hàng xóm nạn nhân) cho
biết vợ chồng chị Nga và người đàn ông Trung Quốc tổ chức tiệc cưới cách
đây 4 năm. Tuy nhiên, dù là hàng xóm sát vách nhưng gia đình anh cũng
không được họ mời dự đám cưới.
“Đám cưới đó chỉ có họ hàng nhà cô
dâu và một vài người Trung Quốc khác thôi. Họ vẫn còn nhớ họ tổ chức khá
nhanh gọn. Tuy nhiên, suốt 4 năm cạnh nhà tôi chưa từng thấy vợ chồng
họ cãi nhau.
Nói chuyện với nhau thì có khi họ nói tiếng Việt, có khi nói tiếng Trung”, anh Anh cho hay.
Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Đà Nẵng, nạn nhân bị bắn trong vụ việc này nhập viện vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng 26/11.
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy
kịch nên được chuyển thẳng vào khoa cấp cứu và không cần làm các thủ
tục. Các bác sĩ đang tích cực cứu chữa nạn nhân nhưng tình trạng vẫn rất
nguy kịch, tiên lượng xấu.
Lãnh đạo Văn phòng Công an Đà Nẵng cho
biết vụ việc đang điều tra và mọi thông tin sẽ được cung cấp cho báo chí
khi bắt được hung thủ.
Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn
Không phận Syria đang trở nên... chật chội?
CNN nhận định, việc Nga chuyển hệ thống
tên lửa phòng không S-400 tới căn cứ tại Syria có thể sẽ “đóng sập”
không phận của Syria...
Tuyên
bố này được phóng viên CNN thường trú tại Moscow, Matthew Chance, đưa
ra. Với việc triển khai “vừa đủ số lượng” các hệ thống phòng thủ tên
lửa, tất cả máy bay muốn vào không phận Syria sẽ phải xin phép Nga.
Việc đưa tới căn cứ quân sự Hmeymim các
hệ thống S-400 đã được người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
đưa ra hôm 25/11 vừa qua, như một biện pháp phản ứng vụ Su-24 của Nga bị
bắn rơi tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khiến phi công chính thiệt
mạng.
Theo thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, F-16
của nước này đã bắn hạ chiếc Su-24 nói trên do vi phạm không phận của
nước này tại khu biên giới với Syria, đồng thời bỏ ngoài tai những cảnh
báo từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định
rằng chiếc máy bay Su-24 không hề vượt qua ngoài không phận của Syria.
Cái chết của phi công chính Su-24 và một lính thuỷ đánh bộ Nga trong
nhóm giải cứu phi công còn lại là những thiệt hại chính thức đầu tiên
của Nga tại Syria.
Sau khi vụ việc xảy ra, các mối liên hệ
quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tạm dừng, còn lực lượng
quân sự của Nga tại biên giới phía nam đã được tăng cường.
Trong phóng sự từ Moscow, phóng viên
Chance nói tới việc Nga triển khai 2 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và
S-400 tại Syria. Điện Kremlin xác nhận rằng các hệ thống tên lửa hiện
đại nhất của Nga S-400 sẽ được cử tới Syria.
Tổng thống Nga Putin có đề cập tới hệ
thống S-300, nhưng sau khi bàn bạc với Bộ Quốc phòng thì ông Putin quyết
định triển khai S-400. Phóng viên của CNN gọi hệ thống S-400 là một
trong những hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của Nga cũng như
toàn thế giới.
“Khi S-400 có mặt tại Syria, bán kính hoạt động của nó sẽ phủ kín toàn bộ không phận quốc gia này.
Nó sẽ giúp cho Nga kiểm soát bầu
trời Syria. Điều này có nghĩa rằng bất cứ máy bay nào muốn bay vào không
phận của Syria, dù là từ Thổ Nhĩ Kỳ hay từ các nước NATO đều phải được
phía Nga bật đèn xanh”, ông Chance nhận định.
Phóng viên CNN cũng chỉ ra những hậu quả
về kinh tế và ngoại giao có thể phát sinh khi Nga tẩy chay hoạt động du
lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng như áp dụng các biện pháp cấm nhập khẩu thực
phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, các phương tiện truyền thông
đánh giá thiệt hại từ việc chấm dứt các hoạt động kinh tế có thể lên đế
44 tỷ USD. Trong năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ là nước đứng thứ 5 trong kim
ngạch thương mại với Liên Bang Nga.
Hồi giữa tháng 11/2015, các phương tiện
truyền thông phương Tây đưa tin về việc Nga đã triển khai S-400 tại
Hmeymim – các hệ thống này xuất hiện trong những bức ảnh về căn cứ này
do Bộ Quốc phòng Nga công bố.
Tuy nhiên các phóng viên không có bất cứ
cơ sở nào để chứng minh đó là S-400 hay S-300 cải tiến. Đại diện chính
thức của Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Conashenkov, cũng đã lên
tiếng phủ nhận những thông tin này.
Nguồn tin của Interfax (Nga) khi đó
khẳng định rằng vào đầu tháng 11/2015, Nga chuyển tới Syria các hệ thống
tên lửa Pantsir-S1 và Buk-M2E tầm trung với mục đích bảo vệ căn cứ
không quân Hmeymim khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía quân
khủng bố.
S-400 từ Hmeymim có thể bao phủ diện
tích bao gồm phần lớn lãnh thổ Syria, lãnh thổ phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, CH
Síp, đông Địa Trung Hải, và cả Israel. Nó có khả năng theo dõi và bắn hạ
các máy bay chiến đấu của Anh tại căn cứ không quân Acrotiri của nước
này tại Cộng hoà Síp.
Được phát triển từ những năm 90 của thế
kỷ XX, hệ thống phòng không S-400 Triumf là phiên bản mới và hiện đại
nhất trong gia đình S-300.
S-400 sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với phiên bản S-300PMU2 (phiên bản hiện đại nhất của S-300).
S-400 trang bị các radar mạnh mẽ hơn và đặc biệt là sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn trong đó có:
Tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối
đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn lên đến 250km và tên
lửa tầm trung 9M96 với tầm bắn 120km.
Mặc dù chưa tham chiến nhưng do sở hữu
nhiều tính năng ưu việt nên hệ thống S-400 được xếp vào hệ thống phòng
không tốt nhất trên thế giới.
Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn
Nhà báo phương Tây đầu tiên kể chuyện về "sào huyệt" IS
Trở về Đức sau 10 ngày khám phá hang ổ
của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, nhà báo Đức Jurgen Todenhofer
có nhiều chuyện để kể...
Nhà
báo Đức nổi tiếng Jurgen Todenhofer là nhà báo phương Tây đầu tiên trên
thế giới được quyền tiếp cận rộng rãi các khu vực mà tổ chức Nhà nước
Hồi giáo tự xưng chiếm giữ ở Iraq và Syria trong 10 ngày. Ông
Todenhofer, 74 tuổi đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Mosul, thành phố lớn nhất
Iraq bị IS chiếm đóng sau nhiều tháng trời đàm phán với các thủ lĩnh của
nhóm khủng bố.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên khi trở về, ông Todenhofer đã nói lên
cảm nhận khủng khiếp của mình về tổ chức IS, từ những điều mắt thấy tai
nghe trong khoảng thời gian sống ở Mosul.
Trả lời tờ báo Đức Deztz, ông Todenhofer
tiết lộ rằng ông từng ở cùng một khách sạn tại Benghazi, Libya với nhà
báo Mỹ James Foley, người bị chặt đầu hồi tháng 8-2014. Sau cái chết của
nhà báo Jame, ông Todenhofer không tránh khỏi những lo lắng đến mất ăn
mất ngủ.
"Tôi đã xem video chặt đầu đẫm máu đó và
mối quan tâm duy nhất của tôi lúc đó là làm sao có thể tránh được một
số phận tương tự", ông Todenhofer nói.
Một mình đơn độc trong lãnh thổ IS, điều
mà ông Todenhofer ấn tượng nhất là "IS mạnh hơn rất nhiều những gì
chúng ta đang nghĩ". "Hiện giờ khu vực mà IS gây ảnh hưởng còn lớn hơn
cả nước Anh, nhóm nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình đến kỳ lạ từ các chiến
binh nước ngoài, điều mà tôi chưa bao giờ được thấy trong các vùng đất
chiến tranh khác".
"Mỗi ngày có hàng trăm chiến binh sẵn sàng đầu quân cho IS từ khắp
mọi nơi trên thế giới. Đối với tôi, đó thực sự là điều không thể hiểu
nổi", ông Todenhofer nhún vai nói.
Nhà báo Đức cũng nói rằng bằng việc đàm
phán trước đó, ông có thể đi lại tự do giữa các chiến binh IS, thăm nơi
ở, điều kiện sinh hoạt và các vũ khí mà các tay súng được trang bị.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn
truyền hình trên kênh RTL hai ngày sau khi trở về Đức vào tuần trước,
ông Todenhofer đã tiết lộ một bí mật khác gây sốc cho nhiều người.
Đó là IS đang ra sức xây dựng một "vương
quốc riêng", nhóm này thiết lập nhiều chính sách như phúc lợi xã hội,
xây dựng trường học, dịch vụ y tế và đặc biệt còn có kế hoạch cung cấp
nền giáo dục cho các cô gái.
"Xét trên tất cả, các chiến binh IS có
niềm tin bất diệt rằng các nền dân chủ trên thế giới đều phải bị hủy
diệt bằng các tôn giáo". Ông cho rằng quan điểm này đã ngầm khẳng định
"IS đang muốn chính phục thế giới" và tất cả những ai không không tin
vào sự giải thích kinh Koran của nhóm sẽ bị giết.
"Đây là chiến lược 'làm sạch' tôn giáo
lớn nhất từng được lên kế hoạch trong lịch sử loài người", ông nói với
kênh truyền hình RTL.
Theo quan điểm riêng của mình, ông
Todenhofer cho biết IS không thể bị đánh bại bằng các cuộc không kích
khi phương Tây can thiệp, dù rằng tuần trước Mỹ đã tuyên bố chiến dịch
của họ đã đạt được hiệu quả. "Với mỗi quả bom được thả xuống và giết
chết một dân thường, điều đó cũng đồng nghĩa với số lượng các phần tử
khủng bố sẽ tăng lên", ông nói.
Mặt khác, ông Todenhofer cũng nói rằng
IS sẽ sớm sang phương Tây đàm phán để tổ chức của nó được tồn tại.
"Người duy nhất có thể ngăn chặn điều này bây giờ là những người Hồi
giáo Sunni trung lập ở Iraq. Nếu bạn muốn đánh bại một đối thủ, bạn phải
biết anh ta là ai", ông Todenhofer nói.
Ngay sau các cuộc phỏng vấn của nhà báo
Todenhofer trên truyền hình, nhiều tài khoản mạng xã hội liên kết với IS
đã phản ứng với các tuyên bố của ông, "Mọi việc thủ lĩnh đang làm để
tạo ra một cuộc sống theo phong cách của ngài", một thành viên IS cho
biết.
Hiện tại, nhà báo Đức Todenhofer đang có
kế hoạch viết lại những điều ông chứng kiến trong các khu vực IS chiếm
đóng để cho ra đời một cuốn sách viết về hoạt động của nhóm.
Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn
Nga tăng cường giám sát nông sản nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ
Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)Cập nhật 23:23 ngày 26/11/2015
Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong những đối tác nhập khẩu nông sản chính của Nga.
VTV.vn - Theo Bộ Nông nghiệp Nga, hiện có tới 15% hàng nông sản và thực
phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ không đáp ứng được quy chuẩn về an toàn thực phẩm.
Những mặt hàng nông sản như rau, củ của
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá phổ biến tại các trung tâm thương mại Nga. Tuy nhiên,
trong thời gian tới, nhiều khả năng chúng sẽ ít xuất hiện hơn khi Chính
phủ Nga vừa ra một sắc lệnh siết chặt đối với các sản phẩm nông sản
nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Alexei Tkachyov, Bộ trưởng Nông
nghiệp Nga, cho biết: ‘Chính phủ Nga đã lệnh cho cơ quan an toàn thực
phẩm đặt các mặt hàng nông sản và thực phẩm nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự
giám sát đặc biệt, không chỉ tại các cửa khẩu biên giới mà ngay tại các
nhà sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ’.
Lý giải về sắc lệnh này, Bộ Nông nghiệp
Nga cho biết, hiện có tới 15% hàng nông sản và thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ
không đáp ứng được quy chuẩn của Nga về hàm lượng thuốc trừ sâu và các
hóa chất trong sản phẩm, thậm chí có sản phẩm có dư lượng nitrat cao gấp
40 lần mức an toàn.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho
rằng, đây là động thái trả đũa về kinh tế của Nga sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn
rơi chiếc máy bay Su-24 ở khu vực biên giới với Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong những đối
tác nhập khẩu nông sản chính của Nga với giá trị hơn 1 tỷ USD trong năm
nay. Theo Chính phủ Nga, mặc dù thiếu nông sản Thổ Nhĩ Kỳ nhưng người
tiêu dùng sẽ vẫn còn nhiều lựa chọn khác như Israel, Iran hay Maroc.
Suốt 20 năm lẩn trốn, Nguyễn Minh Tân đã thay tên
đổi họ, làm phó ban bảo vệ dân phố, được tuyên dương khen thưởng vì có
thành tích bắt cướp. Chính lần tuyên dương trên truyền hình này khiến
nhân thân kẻ truy nã bị lộ diện.
Nguyễn Minh Tân trong chương trình truyền hình Tỏa sáng giữa đời thường. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp
Hơn 20
năm trước, khuya 11-11-1994, tại đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận
Bình Thạnh (TP.HCM), xảy ra vụ cãi vã, đánh nhau giữa nhiều thanh niên
bằng dao lê, mã tấu. Hậu quả là nạn nhân Nguyễn Lân (lúc này 34 tuổi,
làm nghề đạp xích lô) bị đâm gục tại chỗ, sau đó chết trên đường đi cấp
cứu vì chảy máu trong (thủng tim, gan). Một người nữa (là em của nạn
nhân) cũng bị thương tích 10% vĩnh viễn.
Sau án mạng, công an khởi tố vụ án giết người
và gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Minh Tân (lúc này 36 tuổi, hành
nghề đạp xích lô, đồng thời là đội trưởng Đội dân phòng khu phố 2,
phường 15, quận Bình Thạnh) được xác định là khuya đó đã tổ chức ăn nhậu
với một số thanh niên khoảng 15 người ở nơi khác đến, sau đó xảy ra ẩu
đả.
Ba người bị khởi tố bị can, trong đó có
Tân. Cơ quan điều tra xác định Tân là người cầm đầu và là người trực
tiếp đâm chết nạn nhân. Do Tân bỏ trốn nên bị công an phát lệnh truy nã
về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng.
Tháng 10-1995, TAND TP.HCM đưa vụ án ra
xét xử và tuyên án hai và ba năm tù đối với hai bị cáo về tội gây rối
trật tự công cộng. Riêng với Tân, tòa nhận định: “Đối với cái chết của
nạn nhân do Tân cùng một số thanh niên đã trốn thoát gây ra, khi nào bắt
được xử lý sau”.
Tân lưu lạc nhiều nơi, thay tên đổi họ, đến năm 1996 thì về phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân sinh sống.
Bị phát hiện vì lên truyền hình
Suốt 20 năm, gia đình nạn nhân miệt mài truy tìm tung tích của Tân nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Rồi một ngày tháng 8-2014, bà Nguyễn Thị
Tuyết Linh, em gái nạn nhân, ngồi xem chương trình Tỏa sáng giữa đời
thường trên truyền hình. Bà Linh phát hiện người tên là Võ Minh Hùng -
phó Ban bảo vệ dân phố khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A - đang được
tuyên dương, nhận hoa và bằng khen vì có thành tích bắt cướp sao mà
giống Tân như đúc.
Bà Linh lập tức trình báo Công an
TP.HCM. Bà Linh cũng cung cấp đặc điểm nhận dạng là cánh tay trái của
Tân có xăm chữ “Tân nhớ mẹ”. Sau đó Cục Cảnh sát truy nã (thuộc Tổng cục
Cảnh sát, Bộ Công an) vào cuộc và đến 12-9-2014 Tân bị bắt tạm giam.
Kết thúc điều tra, CQĐT Công an TP.HCM
xác định Tân khai nhận chỉ cầm gậy dân phòng hùa vào đánh nhau nhưng
không đánh trúng ai. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai
của hai bị cáo đã bị xét xử trước đây và của những người liên quan (lưu
trong hồ sơ từ năm 1994 và các lời khai mới sau khi bắt được Tân) thì
Tân chính là người tổ chức ăn nhậu đêm đó.
Khi mẹ của nạn nhân đưa con đi cấp cứu
thì bị Tân ngăn cản. Sau khi đâm chém, có hai người là Nguyễn Đình Thanh
Lâm và Đỗ Thiện Lân còn nhìn thấy trên tay Tân cầm một con dao lê có
dính máu và Tân tuyên bố: “Sức tao mà đâm thì chắc nó (nạn nhân) chết”.
Hai người này cùng thống nhất lời khai dù không gặp nhau trước đó.
Sau khi gây án, Tân còn chỉ cho Lâm đem
mã tấu lên công an nộp… Từ đó, CQĐT đề nghị truy tố Tân về hai tội giết
người và gây rối trật tự công cộng.
Hủy tội giết người, chỉ truy tố tội gây rối
VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ yêu cầu điều
tra bổ sung, làm rõ vai trò của Tân là người trực tiếp dùng dao đâm hay
người chủ mưu, cầm đầu; nếu Tân là chủ mưu thì ai là người trực tiếp đâm
và dùng dao gì; Tân chỉ thực hiện một hành vi nên chỉ phạm một trong
hai tội, tội kia phải đình chỉ.
Ngày 1-6-2015, kết quả điều tra bổ sung
xác định không thể ghi lời khai làm rõ thêm vai trò của Tân do những
người tham gia vụ đánh nhau đêm đó có ba người đã chết, một người qua
Mỹ. Tân thì không thừa nhận chủ mưu hay đâm nạn nhân. Do ngoài lời khai
không còn chứng cứ nào khác chứng minh hành vi chủ mưu, cầm đầu và dùng
dao đánh nhau của Tân. Từ đó, CQĐT đã hủy bỏ quyết định khởi tố đối với
Tân về tội giết người.
Vợ của Tân thì khai sau khi xảy ra
chuyện Tân bỏ đi, bà về nhà cha mẹ ở. Sau khi tìm được và đoàn tụ thì
Tân nói rằng do có liên quan vụ đánh nhau, sợ bị trả thù nên trốn. Bà
hoàn toàn không biết Tân bị truy nã về hai tội danh giết người và gây
rối…
Theo Pháp luật TP.HCM
Tunisia đóng cửa biên giới với Libya sau vụ đánh bom ở thủ đô
Tunisia tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau vụ đánh bom đẫm máu. (Ảnh: EPA)
Một ngày sau vụ đánh bom đẫm máu do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự
xưng tiến hành tại thủ đô Tunis, chính quyền Tunisia ngày 25/11 thông
báo đóng cửa biên giới trên bộ với Libya trong 15 ngày.
Hội đồng An ninh quốc gia Tunisia, do Tổng thống Beji Caid Essebsi đứng
đầu, cho biết sẽ đóng cửa biên giới với Libya từ nửa đêm 25/11, đồng
thời tăng cường giám sát biên giới trên biển và trên không, cũng như
chặn những trang thông tin điện tử có liên quan tới khủng bố.
Bộ Nội vụ Tunisia không đưa ra lý do nhưng cho biết loại chất nổ được
dùng trong vụ đánh bom xe buýt ngày 24/11 cùng loại với các đai chất nổ
được chuyển bất hợp pháp từ Libya mà cảnh sát Tunisia đã thu giữ hồi năm
2014.
Tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Tunisia cũng cho biết chính quyền
sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp theo luật chống khủng bố đối với
những người trở về từ các điểm nóng xung đột.
Ngoài ra, chính phủ sẽ tuyển thêm 3.000 nhân viên cho Bộ Nội vụ vào năm tới, cùng 3.000 binh sỹ cho quân đội nước này.
Chiều 24/11, các phần tử khủng bố đã đánh bom một xe buýt bảo vệ an ninh
Tổng thống Essebsi tại trung tâm thủ đô Tunis làm 14 người thiệt mạng
và 20 người bị thương.
Tổ chức IS đã nhận tiến hành vụ đánh bom này và cho biết một người
Tunisia, tên là Abou Abdallah al-Tounissi, đã đặt một đai chất nổ lên
chiếc xe buýt khi chiếc xe này dừng đón cảnh vệ tổng thống đi làm ở vị
trí chỉ cách trụ sở Bộ Nội vụ vài trăm mét.
Bộ Nội vụ Tunisia xác nhận khoảng 10kg chất nổ đã được sử dụng trong vụ
này, song không khẳng định đây là một vụ tấn công liều chết.
Hiện các nhà điều tra đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính thủ phạm vụ tấn công.
Vụ việc xảy ra chỉ 10 ngày sau khi Tunisia triển khai thêm lực lượng an ninh và tăng cấp độ an ninh tại thủ đô của nước này.
Tổng thống đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày, kèm theo lệnh giới nghiêm vào ban đêm./.
Bể hụi nhiều tỉ đồng ở Cà Mau
Công an huyện U Minh cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo,
bước đầu ghi nhận số tiền các nạn nhân bị chủ hụi lừa đảo là khoảng 19
tỷ đồng.
Tối
25/11, một lãnh đạo Công an huyện U Minh cho biết công an đang tiếp
nhận đơn tố cáo và bước đầu ghi nhận số tiền các nạn nhân đến trình báo
bị bà Lê Bé Chín lừa đảo là khoảng 19 tỉ đồng.
Đã có gần 300 nạn nhân
đến trình báo, người mất ít nhất 48 triệu đồng, người nhiều nhất đến 1,4
tỉ đồng. Hiện căn nhà (cấp 4) của bà Chín đã được công an thị trấn tạm
thời quản lý chờ cơ quan chức năng giải quyết.
Theo chính quyền địa
phương, bà Chín là chủ hụi ở thị trấn U Minh, tạo lòng tin của nhiều
người bằng cách bán hụi. Các nạn nhân mua hụi bỏ tiền ra để bà Chín cầm
đưa cho người hốt hụi sớm, người chơi hụi khi cần tiền hốt hụi được
ngay, người mua hụi được lãi kép. Cứ bỏ ra một tỉ đồng thì người mua hụi
có thể thu lãi mỗi ngày đến 10 triệu đồng, khiến nhiều người lao theo
với số tiền mua hụi lên đến bạc tỉ.
Chiều 19/11, gia đình
bà Chín tổ chức cưới vợ cho con. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện bà
Chín và gia đình bỏ trốn khỏi địa phương.
Trước đó, vào cuối
tháng 10/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy đã quyết định tạm giữ
hình sự đối với bà Phan Thị Tư (53 tuổi, còn gọi là Tư Xinh, ngụ ấp Bình
Tịnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy), một "trùm hụi" ở địa để điều tra về
hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vào ngày 23/10, hơn 200
người chơi hụi đã tập trung trước cửa nhà bà Tư để đòi rút lại tiền
nhưng đương sự khóa cửa và cố thủ trong nhà. Do vậy, nhiều người bức xúc
đã dùng gạch đá đập phá cửa kính và các vật dụng khác.
Bà Tư làm “trùm" hụi đã
hơn 10 năm, tổ chức nhiều dây hụi và đã huy động rất nhiều tiền của hụi
viên. Gần đây, nhiều người thấy bà Tư ngưng mở các dây hụi mới và có
dấu hiệu tẩu tán tài sản, rao bán nhà, nên phát sinh nghi ngờ.
Qua tìm hiểu, các hụi
viên phát hiện đương sự đã dùng thủ đoạn lấy "tên ma" để lập danh sách
hụi viên rồi hốt trước mà không đóng hụi chết. Theo thống kê bước đầu,
số tiền bể hụi lên đến hơn 14 tỉ đồng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét