Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 28

(ĐC sưu tầm trên NET)

Hai cha con giám đốc cùng kế toán làm giả hơn 55.000 tờ vé số

Ba đối tượng Hiền, Minh và Hoàng tại phiên toà (từ trái sang phải). (Ảnh: vnexpress.net)
Ba đối tượng Hiền, Minh và Hoàng tại phiên toà (từ trái sang phải). (Ảnh: vnexpress.net)
Lợi dụng việc kiểm tra lỏng lẻo vé số không bán được của các công ty xổ số ở miền Trung – Tây Nguyên, các đối tượng đã thực hiện in vé số giả, lừa đảo gần 500 triệu đồng.
Ngày 12/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm, xét xử 3 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo báo Vnexpress đưa tin.
Danh tính ba đối tượng là Ngô Ngọc Hiền (51 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Minh (36 tuổi) và Ngô Lê Ngọc Hoàng (22 tuổi, con trai của ông Hiền), cùng trú tại Đà Nẵng.
Theo cáo trạng, ông Hiền là giám đốc một đại lý cấp 1 ở Đà Nẵng của 12 công ty xổ số trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên. Trong quá trình hợp tác, thấy các công ty này thực hiện lỏng lẻo trong việc kiểm tra vé số không bán được sau mỗi ngày nên ông Hiền nảy sinh ý định làm vé số giả để trà trộn.
Báo Người Lao Động cho biết, ông Hiền đã sử dụng máy scan sao chụp lại tờ vé số, sau đó dùng phần mềm photoshop phối màu, chỉnh sửa kích cỡ sao cho tờ vé số giả giống như tờ vé số thật rồi in ra trộn lẫn vào vé số tồn lại cuối ngày trả lại cho các công ty.
Ban đầu, chỉ có một mình ông Hiền thực hiện làm giả vé số, sau đó bà Hồng Minh (là kế toán của đại lý do ông Hiền làm chủ) và Hoàng cùng tham gia.
Từ ngày 23/5/2014 đến ngày 18/11/2014, ba người này đã in giả vé số của 12 công ty xổ số tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên với tổng cộng hơn 55.000 tờ vé số mệnh giá 10.000, chiếm đoạt hơn 474 triệu đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Ngô Ngọc Hiền bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù, Ngô Lê Ngọc Hoàng: 11 tháng 4 ngày tù và Nguyễn Thị Hồng Minh: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hòa An tổng hợp

Bến Tre: Đền bù vượt mức 1,8 tỷ, Phó Chủ tịch huyện bị cách chức

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỏ Cày phải dừng thi công vì dính việc đền bù sai 1,8 tỷ. Sau 4 năm triển khai, Dự án giờ vẫn như thế này, ngoài khu vực tường rào xung quanh, bên trong vẫn chưa có gì được triển khai. (Ảnh: nld.com.vn)
Bệnh viện Đa khoa huyện Mỏ Cày phải dừng thi công vì dính việc đền bù sai 1,8 tỷ. Sau 4 năm triển khai, Dự án giờ vẫn như thế này, ngoài khu vực tường rào xung quanh, bên trong vẫn chưa có gì được triển khai. (Ảnh: nld.com.vn)
Trong quá trình đương chức, ông Trí đã mắc hàng loạt sai phạm, nổi bật là việc đền bù vượt mức 1,8 tỷ đồng cho hộ dân tại công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.
Vào chiều ngày 11/11, HĐND huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện. Trước đó, HĐND huyện này đã quyết định bãi miễn chức Phó Chủ tịch đối với ông Lê Quang Trí, theo báo Người Lao Động đưa tin.
Nguyên nhân việc bãi miễn là do ông Trí có nhiều sai phạm trong quá trình công tác. Ông Trí đã được điều chuyển sang làm chức vụ khác ở huyện ủy.
Được biết, năm 2010, ông Trí lấy hàng chục khúc gỗ công về làm của riêng, sau đó bị phát hiện, ông đã nộp bồi thường 18 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian công tác, ông Trí đã mua lô đất gần 1.000 m2 tại khu vực quy hoạch tuyến tránh Phước Mỹ Trung, hiện nay lô đất đã nằm ở vị trí mặt tiền của tuyến đường mới.
Trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng bệnh viện đa khoa huyện, kinh phí để bồi thường giải tỏa gần 20.000 m2 đất, được dự toán ban đầu gần 3,1 tỷ đồng. Nhưng theo sự chỉ đạo từ ông Trí đã phát sinh phương án bồi thường bổ sung, gây thất thoát cho ngân sách gần 1,8 tỷ đồng, đến nay chưa thể thu hồi.
Do vướng vụ việc trên nên công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mỏ Cày Bắc hiện đang bị đình đốn do chưa thể thu hồi gần 1,8 tỷ đồng tiền bồi thường sai.
Từ Ân tổng hợp

Đình chỉ nhân viên BV Chợ Rẫy vừa xem phim vừa thu viện phí khiến người nhà bệnh nhân bức xúc

Hình ảnh chụp lại khi nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thu viện phí của người dân vừa xem phim. (Ảnh: nguoiduatin.vn)
Hình ảnh chụp lại khi nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thu viện phí của người dân vừa xem phim. (Ảnh: nguoiduatin.vn)
“… Sự nôn nóng, nóng lòng làm thủ tục nhập viện, ra viện, chuyển viện,… nó căng thẳng và gấp rút làm sao. Ai đó trong các bạn nếu đã từng rơi vào hoàn cảnh này, sẽ hiểu thời gian nó quý thế nào. Quý hơn nhiều so với bộ phim các bạn đang theo dõi đấy”.
Đó là một phần nội dung status được chị H.Q.M đăng tải trên trang Facebook cá nhân, phản ánh một nhân viên của bệnh viện Chợ Rẫy xem phim trong khi đang thu tiền viện phí của người nhà bệnh nhân khi chị M và gia đình mình đưa ba chị đi khám tại bệnh viên này, theo báo Người Lao Động đưa tin.
Ngày 17/11, TS.BS Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa tạm đình chỉ công việc của nhân viên thu viện phí Trần Thị Thanh Th vì nhân viên này xem phim trong khi đang thu tiền viện phí của người nhà bệnh nhân.
Trước đó, trang Facebook cá nhân T.K.B.K đăng tải một số hình ảnh ghi lại cảnh một nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy vừa xem phim vừa thu viện phí. Những hình ảnh này được chị H.Q.M (em họ của K, ngụ tại Đắk Lắk) chụp lại khi đưa ba của mình đi khám tại bệnh viện.
nhan vien dang xem phim
“Đâu đó vẫn còn những con người lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm với nỗi đau của đồng loại.” – Status trên trang Facebook của chị M phản ánh sự việc. (Ảnh: nld.com.vn)
Sau khi những bức hình này được lan truyền trên Facebook, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành xác minh và chị Trần Thị Thanh Th cũng đã thừa nhận sự việc. Theo đó, nữ nhân viên này bị đình chỉ công việc và chuyển về phòng chuyên môn để xem xét.
Trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ, chị H.Q.M cho biết, những hình ảnh đó là do chị chụp lại vào sáng ngày 16/11 khi đưa ba từ Kon Tum xuống Sài Gòn khám tổng quát tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị M nói: “Lúc đó không chỉ ba tôi mà có nhiều người đứng chờ hỏi thủ tục viện phí nhưng chị ấy không trả lời. Tôi nhìn xuống thì thấy chị này đang xem phim nên chụp hình lại”.
vua xem phim vua thu tien
Những hình ảnh này được chia sẻ nhanh chóng. (Ảnh: nld.com.vn)
Sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc bệnh viện cũng yêu cầu chị Th viết bản tường trình sự việc.
Hòa An tổng hợp

Quốc hội Mỹ trình chiếu bộ phim tài liệu “Mổ cướp nội tạng sống”

Bộ phim tài liệu đã nói về tình trạng của Trung Quốc vốn không có hệ thống hiến tạng, nhưng chỉ trong vòng vài năm, đã xây dựng lên một ngành cấy ghép tạng quy mô lớn, với lợi nhuận khổng lồ. (Ảnh: Minh Huệ)
Bộ phim tài liệu đã nói về tình trạng của Trung Quốc vốn không có hệ thống hiến tạng, nhưng chỉ trong vòng vài năm, đã xây dựng lên một ngành cấy ghép tạng quy mô lớn, với lợi nhuận khổng lồ. (Ảnh: Minh Huệ)
Bộ phim tài liệu “Mổ cướp nội tạng sống” (Human Harvest: China’s Illegal Organ Trade) đã được công chiếu 2 lần tại tòa nhà Quốc hội Mỹ Rayburn. Bộ phim đã thu hút hơn 100 nghị viên và các nhân viên quan trọng của Quốc hội Mỹ. Sau khi xem xong bộ phim họ cho biết, bộ phim đã vạch trần chân tướng ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bộ phim đã khiến người xem rất chấn động.
Người xem bị chấn động
Ngày 5/11, khi bộ phim tài liệu “Mổ cướp nội tạng sống” lần đầu tiên được trình chiếu, có hơn 50 nhân viên Quốc hội Mỹ đến xem. Ngày 9/9, khi bộ phim được công chiếu lần thứ 2 có 70 nhân viên Quốc hội Mỹ đến xem. Sau khi bộ phim được công chiếu xong, phần hỏi đáp của chương trình đã diễn ra hết sức sôi nổi. Rất nhiều trợ lý Nghị viên Quốc hội đã đặt câu hỏi và ghi chép rất chi tiết, khi họ ra về còn biểu thị sự cảm ơn chân thành đến ban tổ chức buổi công chiếu.
Học viên Pháp Luân Công, cô Nancy Lee cho biết, một nhà chính trị gia khi xem bộ phim đã rất xúc động và không cầm được nước mắt. Chính trị gia cho biết, thật khó mà tin được, sự việc này lại phát sinh tại xã hội Trung Quốc, chúng ta phải ngăn chặn nó ngay lập tức.
Bí mật ngành công nghiệp cấy ghép tạng của ĐCSTQ
Người cung cấp tư liệu để thực hiện bộ phim {“Mổ cướp nội tạng sống”: Giao dịch cơ quan nội tạng phi pháp của Trung Quốc ( Human Harvest: China’s Illegal Organ Trade)} là: Ông David Kilgour, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Canada phụ trách Châu Á – Thái Bình Dương, và ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada. Hai ông này đều được đề cử giải Nobel hòa bình cho hoạt động phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Bộ phim tài liệu đã nói về tình trạng của Trung Quốc vốn không có hệ thống hiến tạng, nhưng chỉ trong vòng vài năm, đã xây dựng lên một ngành cấy ghép tạng quy mô lớn, với lợi nhuận khổng lồ. Bộ phim đã đặt ra câu hỏi, các bệnh nhân ở phương Tây, họ phải chờ đợi vài năm để có nội tạng cho việc cấy ghép, vậy tại sao ở Trung Quốc, họ chỉ phải đợi vài tuần cho việc cấy ghép tạng?
Bộ phim đã tiết lộ, nguồn gốc nội tạng của các bệnh viện Trung Quốc đến từ các tù nhân lương tâm. Trong đó bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và Giáo sĩ. Trong đó đối tượng chủ yếu để mổ cướp nội tạng là các học viên Pháp Luân Công.
Bộ phim “Mổ cướp nội tạng sống” đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế lớn.
Bộ phim “Mổ cướp nội tạng sống” là tác phẩm của đạo diễn Li Yun Xiang người Hoa kiều tại Vancouver, Canada. Ngày 4/11/2015, bộ phim đã giành được giải thưởng International INVESTIGATIVE Documentary, của Hiệp hội AIB.
Ngày 23/4/2015, bộ phim này cũng vinh dự nhận được giải thưởng Pulitzer, một trong những giải thưởng danh giá nhất của Mỹ, cũng là giải thưởng lâu đời nhất trên thế giới.
Ngoài ra bộ phim này còn giành được những giải thưởng dưới đây:
–  SFF 2015 AWARDS (The Michael Sullivan FRONTLINE Award for Journalism in a Documentary Film).
– Bộ phim tài liệu hay nhất của Liên hoan phim Quốc tế Flathead Lake, Mỹ 2015.
– Bộ phim tài liệu hay nhất của Liên hoan phim Big Muddy, Mỹ 2015.
– Giành giải Humanitarian Awards 2014 của Global film Awards 2014.
– Giành giải “Best of Show” DOCUMENTARY của 2014 Liên hoan phim độc lập lớn nhất thế giới.
– Giành giải quán quân trong Liên hoan phim Viewster 2014.
– Giành giải bộ phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim Hamilton Canada  2014.
Bộ phim được công chiếu trên truyền hình Úc và Canada
– 4/2015, đài truyền hình SBS đã phát sóng bộ phim “Mổ cướp nội tạng sống” trong chuyên mục Dateline.
– 6/2015 công ty CBC vào giờ vàng cũng phát sóng bộ phim “Mổ cướp nội tạng sống”.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung 
Thiên Minh biên dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét