Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG165

(ĐC sưu tầm trên NET)

Thế giới 24h: 5 ngày sau vụ thảm sát, đấu súng nổ ra ở ngoại ô Paris

VOV.VN - Cuộc đấu súng xảy ra khi cảnh sát Pháp đang mở chiến dịch truy quét các nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13/11.

1. Vào lúc khoảng 4h sáng 18/11 (giờ địa phương), một vụ đấu súng giữa cảnh sát Pháp với các nghi phạm khủng bố đã nổ ra ở vùng ngoại ô Saint Denis, Pháp và kéo dài hàng giờ liền.
Nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết, vụ đọ súng này có liên quan đến việc họ truy đuổi những kẻ tình nghi gây ra vụ thảm sát ở Paris cách đây 5 ngày. 
Cảnh sát Pháp cho biết, 3 tay súng đã thiệt mạng trong đó có một phụ nữ tự phát nổ quả bom quấn quanh người cô ta. Ngoài ra, họ cũng bắt giữ 3 người khác. 
the gioi 24h: 5 ngay sau vu tham sat, dau sung no ra o ngoai o paris hinh 0
Lực lượng an ninh Pháp kiểm tra một người khả nghi trong đợt truy quét tại vùng ngoại ô Saint Denis. (ảnh: Getty).
Có 3 cảnh sát bị thương trong chiến dịch truy quét nghi can khủng bố nói trên, rất may vết thương không quá nghiêm trọng.
Mục tiêu của đợt truy quét này là hai kẻ được cho đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố ở Paris - Abdelhamid Abaaoud và Salah Abdeslam - hiện đang nằm trong diện truy nã quốc tế.
Tổng thống Pháp François Hollande đã có cuộc họp khẩn tại Điện Elysee với Thủ tướng Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Laurent Fabius và Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira.
2. Ngày 18/11, bên lề Hội nghị Apec, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Trung Quốc phải ngừng hoạt động bồi đắp ở Biển Đông. Ông cũng tái khẳng định cam kết của Washington đối với vấn đề phòng vệ và an ninh của Philippines.
Ông Obama phát biểu như vậy sau cuộc họp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino bên lề cuộc họp thượng đỉnh APEC ở Manila. Ông cho biết thêm ông coi trọng việc hợp tác với các bên ở Biển Đông để giải quyết tranh chấp tại đây. 
the gioi 24h: 5 ngay sau vu tham sat, dau sung no ra o ngoai o paris hinh 1
Ông Obama phát biểu trên soái hạm của Hải quân Philippines. Ảnh AFP
Trước đó, vào ngày 17/11, Tổng thống Obama đã thăm một tàu tuần duyên mà Mỹ tặng cho Philippines, một trong các đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực. 
Trong chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ Philippines 1 tàu chiến trong gói hỗ trợ các đồng minh Đông Nam Á trị giá 250 triệu USD.
“Chuyến thăm [chiếc soái hạm] này của tôi là nhằm nhấn mạnh cam kết của chúng ta về việc đảm bảo an ninh biển và tự do hàng hải trong khu vực”, ông Obama tuyên bố trước khi công bố các khoản hỗ trợ của mình.
Theo đó, các khoản hỗ trợ này là nhằm trấn an các đồng minh rằng, Mỹ vẫn sẽ tìm cách duy trì an ninh trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc rầm rộ tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp các bãi đá thành các đảo nhân tạo ở Biển Đông.
3. Ngày 17/11, phía Ai Cập khẳng định các nhà điều tra chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy hành động tội ác trong vụ việc máy bay của hãng Metrojet (Nga) rơi. Phía Ai Cập cũng bác bỏ thông tin bắt giữ 2 nhân viên hàng không bị nghi liên quan đến thảm kịch rơi máy bay của Nga. 
the gioi 24h: 5 ngay sau vu tham sat, dau sung no ra o ngoai o paris hinh 2
Mảnh vỡ máy bay Airbus A321 của Hãng hàng không Metrojet. (Ảnh: AFP).
Trước đó, Nga đã lên tiếng cho rằng một quả bom đã được mang lên chiếc máy bay bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi cuối tháng 10. Cơ quan An ninh Nga cũng công bố cả số tiền thưởng lên đến 50 triệu USD cho thông tin về những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố máy bay Nga
Các nhà lãnh đạo Ai Cập đã nhận được thông tin từ Nga khi đang tới Sharm al-Sheikh tham dự cuộc gặp gỡ hàng tuần tại đây để thể hiện sự ủng hộ với ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ rơi máy bay Nga.
Bộ trưởng Bộ hàng không dân dụng Ai Cập cho biết, cuộc điều tra vụ rơi máy bay Nga tại bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31/10 chưa đi đến kết luận cuối cùng.
4. Bất chấp các căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về các tuyên bố chủ quyền sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông, một chiến hạm Mỹ vẫn vào neo đậu ở Thượng Hải (Trung Quốc) trước khi diễn ra một cuộc tập trận theo kế hoạch giữa Mỹ và Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc. 
the gioi 24h: 5 ngay sau vu tham sat, dau sung no ra o ngoai o paris hinh 3
Các quân nhân hải quân Trung Quốc đứng nhìn tàu chiến Stethem vào cảng Thượng Hải. Ảnh: AP.
Defense News đưa tin, khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Stethem theo lịch trình sẽ tham gia vào các cuộc tập trận bao gồm cả nội dung về thông tin liên lạc và mô phỏng cứu hộ mặt nước.
Sĩ quan chỉ huy của chiến hạm này, Harry Marsh, nói rằng chuyến thăm nhằm “xây dựng lòng tin lẫn nhau” giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên Mỹ cập cảng Trung Quốc tính từ khi Washington đưa một chiến hạm (vào tháng trước) đi gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.
5. Những ngày gần đây, không quân Pháp và Nga đều dồn dập không kích vào thủ phủ Raqqa của Nhà nước Hồi giáo (IS), nhóm thánh chiến đã lên tiếng chịu trách nhiệm về cả vụ rơi máy bay Nga tại Ai Cập và hàng loạt vụ tấn công nhằm vào thủ đô Paris, Pháp.
Trước khi tiến hành không kích vào các vị trí của IS tại Raqqa (Syria), chính quyền Nga đã báo trước kế hoạch này cho Mỹ. AFP dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 17/11 cho biết, đây là lần đầu tiên Nga chia sẻ thông tin về “một trong số các chiến dịch của họ cho phía Mỹ”. 
the gioi 24h: 5 ngay sau vu tham sat, dau sung no ra o ngoai o paris hinh 4
Một kho vũ khí của IS ở Raqqa trúng bom của Nga. (Ảnh AFP).
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông tin rằng Nga đã điều máy bay ném bom tầm xa Tu-22 thực hiện thả bom vào các mục tiêu IS ở Raqqa và Deir Ezzor. Ông Shoigu cũng cho biết, các tên lửa hành trình của Nga cũng đã bắn trúng mục tiêu IS ở Idlib và Aleppo. 
Về phia Pháp, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian nói vào hôm 17/11: “Vào lúc này, không quân của chúng tôi... 10 chiến đấu cơ đang oanh kích Raqqa”.
Ông này cho biết thêm, “số cuộc không kích của Pháp nhằm vào các mục tiêu IS sẽ tiếp tục tăng”. Một khi tàu sân bay Charles de Gaulle tới nơi, sẽ có 36 chiến đấu cơ trong khu vực có khả năng tấn công các mục tiêu IS.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng kêu gọi một liên minh quốc tế chống lại IS và đã nhận được phản hồi tích cực của các bên liên quan.
EU ngay lập tức lên tiếng ủng hộ Pháp. Người phụ trách chính sách ngoại giao Liên minh châu Âu Federica Mogherini ngày 17/11 cho biết: các nước thành viên EU nhất trí ủng hộ đầy đủ nhất và cũng sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ và trợ giúp cần thiết nếu Pháp yêu cầu. Nga cũng đã lên tiếng muốn hợp tác với Pháp chống kẻ thù chung là tổ chức IS tại Syria./.

Phương Chi/VOV.VN Tổng hợp

Chán siêu mẫu, Ronaldo cặp kè gái ngoan nhà 'siêu cò' Mendes

Có vẻ như Ronaldo đã chán ngấy cảnh cặp kè với những siêu mẫu xinh đẹp nhưng cũng thật ồn ào, phức tạp nên đã quyết định bập vào gái ngoan Marisa, tiểu thư lá ngọc cành vàng của siêu cò Jorge Mendes.

Việc Cristiano Ronaldo thân mật quá mức làm dấy lên nghi án tình ái với cô nàng Marisa, tiểu thư của Jorge Mendes, người đại diện cho chính ngôi sao người Bồ Đào Nha đang ngày càng trở nên có cơ sở. Đầu tiên ở lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Mendes hồi tháng 8 vừa qua. Khi đó Ronaldo đến dự lễ cùng mẹ và cậu con trai. Thế nhưng khi đến nơi, thay vì đi cùng bà Dolores và Cristiano Jr đi vào lễ đường, tiền vệ của Real nán lại ở sảnh để chờ Marisa.
  Chán siêu mẫu, Ronaldo cặp kè gái ngoan nhà 'siêu cò' Mendes - Ảnh 1
Marisa và Ronaldo trong lễ ra mắt phim tài liệu về bản thân ở London.
Để rồi sau đó anh và chân dài 24 tuổi cùng tiến vào. Cô gái không ngại khoác tay CR7 vô cùng thân thiết và tình tứ. Cả hai chẳng ngừng cười nói vui vẻ trong ngày trọng đại của Mendes. Đến gần đây, Marisa lại một lần nữa tay trong tay cùng Ronaldo xuất hiện ở lễ công chiếu phim tại London. Một loạt hình ảnh của cặp đôi này bị lan truyền trang mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.
Không phải siêu mẫu nhưng Marisa cũng sở hữu gương mặt ưa nhìn, vẻ ngoài bốc lửa chẳng kém chân dài đình đám nào. Thậm chí cô còn là gái ngoan chính hiệu, không quá tham vọng mà chỉ muốn làm người phụ nữ đứng sau ủng hộ sự nghiệp của bạn trai. Đây là điều mà thân mẫu của Ronaldo luôn muốn ở con dâu tương lai. Bởi thế xét về nhiều phương diện cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của ngôi sao 30 tuổi và gia đình CR7.
Đó là chưa kể Marisa có nhiều lợi thế để hạ gục trái tim Ronaldo hơn bất cứ cô nàng nào khác không chỉ vì cha là người đại diện có tiếng nói và ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của Ronaldo. Nên biết vốn mê bóng đá nên Marisa thường xuyên có mặt dự khán các trận đầu của Real tại Bernabeu. Cô hiện đang phụ trách bộ phận marketing của công ty Gestifute do cha cô lập nên, và có điều kiện gặp gỡ Ronaldo một cách hợp lý, tự nhiên nhất.
Tình cảm giữa họ cũng theo đó nảy nở một cách tự nhiên bền chặt. Cựu sao M.U mới đây thổ lộ rằng anh không vội công khai bạn gái chính thức bởi muốn lựa chọn giữa rất nhiều mục tiêu. Xem ra với sự cẩn trọng và kín tiếng khác những lần trong quá khứ, Rô điệu đang tìm kiếm một cô nàng biết chăm lo và toàn tâm vì gia đình. Và nếu thế còn ai thích hợp hơn Marisa nữa đây?
Minh Hằng

Cưa đổ con gái siêu cò, Ronaldo hưởng lợi đủ đường

Việc Cristiano Ronaldo đưa tiểu thư của siêu cò Jorge Mendes vào tầm ngắm, thậm chí có ý định gắn bó lâu dài không phải là chuyện thêu dệt bởi CR7 có nhiều hơn một lý do để làm điều đó.

Kể từ sau khi chia tay siêu mẫu Nga, Irina hồi đầu năm 2015, Ronaldo vẫn đang trong cảnh “lính phòng không”. Chẳng phải tiền vệ đang khoác áo Real thiếu thốn các mục tiêu hay những chân dài lảng tránh anh bởi với tên tuổi, vẻ ngoài và khối tài sản kếch xù, CR7 chính là hình mẫu lý tưởng của hàng loạt mỹ nhân kiều diễm trên khắp hành tinh.
  Cưa đổ con gái siêu cò, Ronaldo hưởng lợi đủ đường - Ảnh 1
Ronaldo va Marisa Mendes tay trong tay ở một sự kiện.
Theo tiết lộ từ chính Ronaldo, anh đang tìm hiểu cùng lúc nhiều mục tiêu trước khi đi đến những quyết định xa hơn, gắn bó thực sự. Anh muốn tìm được người phụ nữ thực sự phù hợp với mình mà điều này chẳng đơn giản nên không ngại công khai chuyện hẹn hò cùng lúc với nhiều cô gái.
Trong số các mục tiêu mà siêu sao người Bồ Đào Nha đang tán tỉnh có cô nàng Marisa Mendes, con gái cưng của siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của chính Ronaldo. Marisa từng cùng cha mình tới London dự lễ ra mắt bộ phim tài liệu của Ronaldo. Tại đó ông bố đơn thân đặc biệt chú ý tới con gái của tay cò nổi tiếng nhất làng túc cầu. Hay tại sự kiện khác, Ronaldo và cô gái đặc biệt này tình tứ tay trong tay như đôi tình nhân mới.
Và mới đây cựu sao M.U đã lại cùng cô gái 24 tuổi này chụp ảnh tại Bồ Đào Nha với những người thân trước khi anh tự mình chia sẻ khoảnh khắc này lên trang Instagram cá nhân. Nếu không coi trọng và có tình ý với Marisa, Ronaldo chắc hẳn sẽ không làm vậy bởi rõ ràng hành động đó của anh sẽ bị soi xét kỹ càng. Chẳng ngại đối mặt dư luận tức là “Ro điệu” sẵn sàng công khai và tiền đến quan hệ tình cảm chính thức với chân dài bốc lửa này.
Sự nghiệp của Ronaldo có dấu ấn đậm nét của Jorge Mendes bởi những phi vụ mà tay cò này thực hiện trong quá khứ. Ngay từ thời điểm CR7 mới 18 tuổi chính Mendes đã một tay đạo diễn vụ đưa anh về M.U từ Sporting Lisbon. Rồi chính người đàn ông 54 tuổi này đã nhúng tay nhấc Ronaldo đến Real hồi năm 2009, nơi anh đạt được đỉnh cao danh vọng và tiền bạc.
Giờ đây khi đã bước sang tuổi băm, thời điểm phong độ đi xuống thấy rõ, Ronaldo càng cần Mendes hơn trong việc tìm được các hợp đồng béo bở, cũng như một bến đỗ phù hợp. Việc cần nhờ vả Mendes với Ronaldo là có thật và bởi thế chẳng có cách nào gắn kết mối liên hệ này tốt bằng việc thiết lập quan hệ tình ái và xa hơn là kết hôn với Marisa.
Xét

Huế: Xe máy tông nhau nát đầu, 2 người đàn ông nguy kịch

Hai chiếc xe máy chạy ngược chiều tông nhau trên đường Hà Nội (TP Huế) khiến 2 người đàn ông nguy kịch.

Tin tức mới nhất cho biết, vào khoảng 18h ngày 18/11, anh H.T.T (31 tuổi), trú ở Thị trấn Phú Bài, phường Hương Thủy (TP Huế) khi đang điều khiển xe máy SH mang BKS 75 D1-16099 trên đường Hà Nội (TP Huế) chạy theo hướng Nam – Bắc thì va chạm mạnh với xe máy chạy ngược chiều mang BKS 75 T1 -3353 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển.
  Huế: Xe máy tông nhau nát đầu, 2 người đàn ông nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn
Cú va chạm khiến hai xe máy bị vỡ nát phần đầu và văng cách xa nhau khoảng 20 mét. Người dân hai bên đường nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
VIDEO: Hiện trường xe máy tông nhau nát đầu, 2 người nguy kịch ở Huế
Video này chưa được duyệt để sử dụng.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP Huế đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.
Một nhân chứng cho biết, anh H.T.T bị chấn thương toàn bộ vùng mặt, còn người đàn ông kia bị gãy tay. Hiện, cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.
Lê Kông
về mặt nhan sắc, dù không phải là hàng sao số nhưng Marisa cũng gây ấn tượng với ngoại hình bốc lửa, đường nét khả ái. Trong khi thân thế, tiền bạc thì lại càng chẳng phải bàn thêm khi phụ thân của cô chính là người đại diện thành công bậc nhất thời đại với những khoản tiền khủng mang về ở cách thương vụ thành công.
Rõ ràng Ronaldo chẳng hề mất gì mà còn được rất nhiều nếu bập vào gái rượu của tay có khét tiếng người Bồ Đào Nha.
MH

Phá tổ chức chuyên nghe lén điện thoại quy mô lớn

Tối 18/11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba nghi can trong đường dây chuyên cung cấp phần mềm nghe lén điện thoại trên cả nước.


 


Thông tin ban đầu cho biết, ba đối tượng bị lực lượng phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trât tự xã hội (C45) và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50)của Bộ Công an bắt khẩn cấp gồm: Lê Kim Đính (33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng, tạm trú Q.Thủ Đức, TP.HCM) Lê Đức Anh (24 tuổi) và Nguyễn Văn Cao (28 tuổi, cùng quê H.Trực Ninh, Nam Định, tạm trú tại Hà Nội).
Các đối tượng cùng bị bắt trong sáng 18/11về hành vi truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Bộ Công an còn đang triệu tập nhiều đối tượng khác có liên quan tới hành vi vi phạm của nhóm Đính, Anh và Cao.
Thông tin ban đầu cho biết, từ khoảng năm 2012, nhóm Cao, Anh, Đính là những người có quan hệ thân thiết trong gia đình, bàn bạc mua phần mềm chuyên nghe lén điện thoại, theo dõi, đánh cắp dữ liệu trong điện thoại của người khác để bán lại tại Việt Nam.
Để thực hiện kế hoạch này, các đối tượng lập nên nhiều trang web để quảng cáo, chào mời những người có nhu cầu nghe lén, theo dõi điện thoại của người khác mua.
Khách hàng quan tâm thì liên lạc qua điện thoại, sẽ được nhóm này hướng dẫn, trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại để nhận tiền, sau đó hướng dẫn cách cài đặt phần mềm vào điện thoại của người muốn theo dõi.
Muốn cài đặt được phần mềm, người mua phải tự tay cài đặt vào máy của người sử dụng, các loại điện thoại thông minh mới có khả năng cài đặt phần mềm này.
Để mua được phần mềm theo dõi điện thoại này, mỗi khách hàng phải trả 1,5 triệu đồng/tháng. Điện thoại được cài đặt phần mềm theo dõi sẽ hoạt động ẩn, tự động chuyển dữ liệu ghi âm cuộc gọi, nhắn tin, chat qua các phần mềm, hình ảnh… về trang chủ do nước ngoài tạo lập.
Người mua sẽ được cung cấp một tài khoản, mã bí mật để truy cập trang web chuyên dùng, từ đó có thể kiểm tra, hoặc dowload dữ liệu về. Kết quả điều tra ban đầu xác địnhcó hàng ngàn người trên cả nước mua phần mềm, sử dụng phần mềm của nhóm đối tượng bị bắt, trả tiền qua tài khoản của nhóm này.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Theo Gia Minh - Tuổi Trẻ

01:59

Salah Abdeslam và Abbaoud 'chưa bị bắt'
Công tố viên Paris Molins nói trong số tám người bị bắt trong vụ bố ráp ở Saint Denis không có nghi phạm đang đào tẩu Salah Abdeslam và kẻ bị cho là chủ mưu các vụ tấn công Paris, Abdelhamid Abaaoud.
Ông Molines nói đã có khoảng 5 ngàn viên đạn đã được bắn ra trong vụ bố ráp sáng nay tại Saint Denis.
Vào cuối giờ chiều, người ta đã nghe thấy những tiếng nổ lớn, được cho là các vụ nổ có kiểm soát, do cảnh sát thực hiện.

23:56

Nga 'tăng cường thu thập tin tình báo ở Trung Đông'
Hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga nói nước này đã tăng cường mọi hoạt động thu thập tin tức tình báo ở Trung Đông, gồm cả hoạt động vệ tinh.

23:45

Thụy Điển nâng mức độ đe dọa khủng bố
Cơ quan an ninh Thụy Điển, SAPO, đã nâng mức báo động khủng bố từ ba lên bốn trong hệ thang cao nhất là mức năm, sau các vụ tấn công ở Paris, báo Dagens Nyheter tường thuật.
"Chúng tôi đã nhận được thông tin cụ thể, và quyết định là chúng tôi cần có hành động trong phạm vi khuôn khổ hoạt động chống khủng bố của mình," người đứng đầu SAPO Anders Thornberg nói trong một tuyên bố.
Mức báo động số bốn có ý nghĩa "nhiều khả năng có người có ý định và khả năng thực hiện một vụ tấn công," báo này viết.

22:45

Theo báo Le Monde, Bộ Nội vụ Pháp nói cảnh sát đã tiến hành 118 vụ khám xét trong đêm qua, tạm giữ 25 người và tịch thu 34 vũ khí, tuy nhiên các số liệu này không rõ có bao gồm cả vụ bố ráp ở St Denis hay không.
Tờ báo nói trong ba đêm qua, đã có tổng số 414 vụ bố ráp, 60 người bị bắt và 75 vũ khí bị tịch thu, 118 người bị tạm thời quản chế tại gia.

22:03

Tóm tắt các diễn biến chính trong hôm thứ Ba 18/11 tại Saint Denis:
  • Một phụ nữ tự làm nổ tung mình và một nghi phạm bị bắn chết trong chiến dịch bố ráp của cảnh sát tại Saint Denis, nơi có sân vận đông Stade de France
  • Bảy người đã bị bắt giữ
  • Cảnh sát bao vây một căn hộ nhằm lùng bắt kẻ được cho là chủ mưu các vụ tấn công hôm thứ Sáu ở Paris
  • Số phận kẻ bị cho là chủ mưu các vụ tấn công hôm thứ Sáu, Abdehamid Abaaoud, hiện vẫn chưa rõ ra sao
  • Một công tố viên của Bỉ nói với BBC là cuộc săn lùng nghi phạm thứ tám, Salah Abdeslam, vẫn đang tiếp tục
  • Chính phủ Pháp nói danh tính của toàn bộ 129 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công hôm thứ Sáu nay đã được xác định

21:54

Chi bộ Saint Denis định 'tiến hành các vụ tấn công mới'
Kênh phát thanh tư nhân ở Pháp RTL dẫn các nguồn tin cảnh sát nói mạng lưới bị bố ráp ở Saint Denis đang định tiến hành các vụ tấn công mới, sớm nhất có thể là vào thứ Năm, tại quận kinh doanh La Defense của Paris.
Trang web của kênh phát thanh này nói người phụ nữ tự cho nổ tung mình khi cảnh sát bao vây căn hộ ở Saint Denis đã gọi một cuộc điện thoại ngay trước khi kích hoạt thuốc nổ mang quanh mình.
Đây "có thể cho thấy về một mối liên lạc với những kẻ đồng phạm," RTL nói.

21:26

Đây là hình ảnh về một vụ bắt giữ trong chiến dịch bố ráp sáng nay của cảnh sát tại Saint Denis; đối tượng bị bắt được cho là một trong số bảy kẻ tình nghi mà cảnh sát nói tới.

21:20

Nỗi sợ có bom ở sân bay Copenhagen 'đã qua'

Hãng tin AP nói cảnh sát Đan Mạch đã thôi cảnh báo về nguy cơ có bom tại sân bay quốc tế Copenhagen, vốn đã dẫn tới việc phải cho sơ tán hàng trăm hành khách trong một giờ trước.
Cảnh sát nói trên Twitter rằng "một cuộc trao đổi về một trái bom được nghe thấy" đã dẫn tới việc sơ tán người. Các tuyến tàu và tàu điện ngầm dẫn tới sân bay đã bị ngưng trong một thời gian ngắn.
Sân bay Copenhagen nói Nhà ga số 3 đã được mở lại, nhưng việc làm thủ tục bay (check-in) đã được chuyển sang Nhà ga số 2 và dự kiến sẽ có chậm trễ trong quá trình lam thủ tục.

21:12

Bạn có thể đã nghe về những câu chuyện về tinh thần dũng cảm và lòng vị tha khi cứu người trong các vụ tấn công như ở Paris.
Trong hầu hết các trường hợp, những người này không hề nghi ngại, họ biết rằng cần phải hành động vì lợi ích của người khác, thậm chí nếu điều nó có nghĩa là mạo hiểm mạng sống của mình.
Nhưng điều gì khiến có người lấy mạng sống của mình để cứu người khác? Bản năng của người quen làm việc thiện? hay lòng vị tha cao cả? Mời các bạn cùng tìm hiểu http://bbc.in/1O1fZbm

Khi nào người thường dũng cảm phi thường?

19:32

Tổn

Anonymous giận dữ vì nghi bị 5 hacker Việt tấn công


Nhóm hacker Anonymous từng được một tờ báo đánh giá là 'tổ chức quyền lực nhất thế giới' - Ảnh: AFP

Nhóm hacker Anonymous từng được một tờ báo đánh giá là 'tổ chức quyền lực nhất thế giới' - Ảnh: AFP


Tối 18.11 (giờ Việt Nam), các trang webchat chính thức của nhóm hacker Anonymous đã bị tấn công và không thể truy cập. Theo công bố của các thành viên Anonymous, thủ phạm của cuộc tấn công là '5 hacker trẻ tuổi người Việt'.
Ngay lập tức, danh tính của '5 hacker Việt' đã được công khai trên trang twitter @Phisher. Tài khoản này cho biết cuộc tấn công nhằm vào Anonymous do 5 thành viên, với tuổi đời từ 18 đến 23, thực hiện.
Theo điều tra ban đầu của Anonymous, đây dường như là nhóm hacker New Kings tới từ Việt Nam. Lần lượt biệt danh của 5 hacker trẻ tuổi đã được công bố trên Twitter: TAK3R, PT2K2, EzsKey, NoLifeVN và DC27K2.
Nói về hành vi tấn công của 5 hacker nghi là người Việt, tài khoản @Phisher cho biết đây đơn thuần là những hacker trẻ tuổi, còn non kinh nghiệm. Thậm chí @Phisher cho rằng có thể cả 5 bạn trẻ này đều đang ngồi trên ghế nhà trường, và chưa hề nhận thức được những hành động của mình. 
Anonymous giận dữ vì nghi bị 5 hacker Việt tấn công - ảnh 1
Thành viên Anonymous tố cáo các hacker người Việt đã tấn công các trang webchat của họ - Ảnh: chụp màn hình
Lần theo dấu vết của các hacker này, Anonymous đã tìm ra một trang web của nhóm New Kings với nội dung giả danh tổ chức IS, đồng thời đưa ra những lời thách thức tới Anonymous.
Hiện tại, các thông tin như tên thật, tài khoản Facebook, địa chỉ email, tài khoản YouTube của 5 thành viên New Kings đã lần lượt được công bố. Tuy nhiên, nhóm Anonymous cũng khuyến cáo mọi người không nên tấn công lại 5 hacker trẻ tuổi này, và để việc xử lý cho các nhà chức trách.
Được biết, trước đó một số tài khoản Facebook xuất phát từ Việt Nam đã có hành vi giả mạo tài khoản thành viên IS với tên gọi Timur Zhunusov nhằm tạo dư luận không tốt.
Tuấn Hưng
g thống Pháp Francois Hollande phát biểu tại Paris rằng mục tiêu của chiến dịch St Denis là nhằm "vô hiệu hóa những kẻ khủng bố có liên hệ tới các thủ phạm tấn công Paris".
Ông nói cảnh sát đã trải qua "những điều kiện khủng khiếp" để thực hiện vụ tấn công, và lặp lại thông điệp trước đó của mình rằng nước Pháp đang trong cuộc chiến chống lại các tay súng IS.
Tổng thống Hollande cũng ca ngợi cư dân St Denis về sự dũng cảm và bình tĩnh trong lúc có chiến dịch bố ráp của cảnh sát tại đây

IS tung hình ảnh loại bom làm rơi máy bay Nga ở Ai Cập

Loại bom tự chế mà IS cho là đã dùng để làm nrơi máy bay chở khách của Nga ở Ai Cập - Ảnh Mirror

Loại bom tự chế mà IS cho là đã dùng để làm nrơi máy bay chở khách của Nga ở Ai Cập - Ảnh Mirror

Bức ảnh chụp một lon nước ngọt hiệu Schweppes Gold, một ngòi nổ và một công tắc, tất cả được đặt trên một tấm thảm màu xanh. IS còn đăng hình ảnh cho là những hộ chiếu của các nạn nhân người Nga thiệt mạng trong vụ rơi máy bay, do các “chiến binh Hồi giáo” thu được, theo Reuters ngày 18.11.
Hiện tính xác thực của những bức ảnh được đăng trên tạp chí Dabiq của IS vẫn chưa được kiểm chứng.
IS còn nói rằng lúc đầu chúng dự tính tấn công vào một máy bay của một nước phương Tây tham gia chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq, nhưng đã thay đổi kế hoạch sau khi Nga bắt đầu không kích Syria.
Việc đặt bom lên máy bay Nga được tiến hành sau khi IS phát hiện lỗ hổng an ninh tại sân bay Sharm el-Sheikh (Ai Cập), nơi máy bay Airbus A321 của Nga cất cánh.
Giới điều tra Nga ngày 17.11 cho biết chắc chắn vụ rơi máy bay Nga là do một quả bom tự chế phát nổ. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ tìm ra bằng được những kẻ chủ mưu và Nga sẽ thưởng 50 triệu USD cho việc bắt giữ những người này. Ông Putin cũng tuyên bố tăng cường các đợt không kích chống IS tại Syria, theo Mirror. Trong ngày 17.11, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, Tu-160, Tu-22M3 từ Nga đã bay sang ồ ạt ném bom và bắn tên lửa hành trình vào các vị trí của IS ở Syria.
Giới chức Ai Cập hồi đầu tuần đã xác nhận bắt giữ 2 nhân viên tại sân bay Sharm el-Sheikh với cáo buộc đã giúp sức đưa bom lên máy bay Nga.
Máy bay Metrojet A321 của hãng hàng không Kogalymavia (Nga) rơi tại bán đảo Sinai (Ai Cập) hôm 31.10 sau khi cất cánh ở sân bay Sharm el-Sheikh về Nga. Toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.
Bảo Vinh

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 17/11 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Barack Obama “đóng cửa” với người tị nạn Syria.

Trước đó, cùng ngày, ít nhất 20 bang của Mỹ thông báo sẽ không tiếp nhận người tị nạn từ Syria cho tới khi các biện pháp an ninh cao độ được thực thi.
Với quan điểm cho rằng “phòng bệnh hơn là chữa bệnh”, ngày 17/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan, một ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa cho biết, ngay trong tuần này sẽ trình một dự luật nhằm lập tức đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho những người tị nạn chạy trốn các nhóm cực đoan. 
"dong cua bien gioi" co phai la cach tot nhat de ngan chan khung bo? hinh 0
Ít nhất 20 bang của Mỹ thông báo sẽ không tiếp nhận người tị nạn từ Syria cho tới khi các biện pháp an ninh cao độ được thực thi. (ảnh: Reuters).
Tuyên bố đưa ra sau 3 ngày leo thang căng thẳng chính trị tại Mỹ khi hơn một nửa lãnh đạo các bang tại nước này và phần lớn các ứng cử viên đảng Cộng hòa phản đối việc tiếp nhận người tị nạn Syria. Đảng Cộng hòa, hiện chiếm đa số ở cả 2 viện Quốc hội Mỹ có thể sử dụng các luật về tài chính dự kiến sẽ phải thông qua trước ngày 11/12 tới để hạn chế chương trình tị nạn.
Dù vẫn chưa thể xác định tấm hộ chiếu Syria tìm thấy ở hiện trường vụ đánh bom Pari có phải thực sự thuộc về thủ phạm hay không, song các nghị sĩ Cộng hòa Mỹ cũng không muốn có bất kỳ rủi ro nào.
Hạ nghị sĩ Paul Ryan nói: “Đất nước Mỹ lâu nay vẫn được đánh giá là cởi mở, song chúng ta cũng không thể để những kẻ khủng bố lợi dụng lòng trắc ẩn của chúng ta. Giờ là lúc chúng ta quan tâm tới sự an toàn hơn là những lời xin lỗi. Vì thế, chúng ta cần suy nghĩ thận trọng, việc làm có trách nhiệm nhất lúc này là tạm dừng đối với chương trình tị nạn để xác định những kẻ khủng bố không tìm cách đi cùng những người tị nạn”.
Tuy nhiên, ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa bác bỏ những lập luận này và tuyên bố sẽ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria tới Mỹ trong năm 2016. Theo ông Obama, nước Mỹ sẽ không đóng sập cánh cửa đối với người tị nạn Syria vì chính họ là những người chịu nhiều tổn thương nhất do chủ nghĩa khủng bố.
Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng công bố báo cáo cho thấy, từ ngày 1/10/2011 tới ngày 14/11 vừa qua, chỉ có hơn 2.000 người tị nạn Syria được chấp nhận tại Mỹ, quá khiêm tốn so với con số hàng trăm nghìn người yêu cầu xin tị nạn tới Liên minh châu Âu. 
Theo chính quyền Mỹ, người tị nạn muốn vào Mỹ vốn không hề dễ dàng. Bởi sau khi được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn lựa chọn kỹ càng trong số những người dễ bị tổn thương nhất tại các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ai Cập hay Lebanon, họ sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra của cơ quan An ninh nội địa Mỹ, lấy dấu vân tay, kiểm tra của cơ quan tình báo và Cục điều tra liên bang Mỹ.
Toàn bộ thủ tục này sẽ kéo dài trung bình tới 18-24 tháng. Hơn nữa, một nửa số người tị nạn Syria được tiếp nhận tại Mỹ là trẻ em và chỉ có 2% là nam giới độc thân ở độ thuổi đi lính.
Trước quyết định của một số nước châu Âu thắt chặt việc kiểm soát người nhập cư và mới đây là Mỹ, Liên Hợp Quốc ngày 17/11 cũng kêu gọi  các nước tiếp nhận người tị nạn đồng cảm và không nên đánh đồng người tị nạn với những kẻ khủng bố.
Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết: “Chúng ta cần phải nhìn người tị nạn với con mắt cảm thương. Bởi đây là những người đang chạy trốn khỏi nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng, mà sự tàn ác của chúng đã được thể hiện rõ qua vụ tấn công tại Paris vừa qua. Hoàn toàn dễ hiểu khi các nước thực hiện tất cả những biện pháp mà họ thấy là cần thiết để bảo vệ công dân của mình trước mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố. Nhưng rõ ràng việc nhắm vào những người tị nạn, những người dễ bị tổn thương và đang phải chạy trốn bạo lực hoàn toàn là sai cách”.
Dẫu vậy, sức ép với Tổng thống Obama đang ngày một lớn khi ngay cả đảng Dân hòa dù đa số vẫn ủng hộ mục tiêu 10.000 người tị nạn mà Tổng thống đưa ra, song một số đã bắt dầu do dự. Trong 2 ngày 17- 18/11, hai viện Quốc hội Mỹ đều diễn ra các phiên điều trần kín về các vụ tấn công tại Pháp./.

Thu Hoài/VOV- Trung tâm Tin Tổng hợp

Con trai Tướng Ngọ làm PGĐ Công an Thái Bình

  • 5 giờ trước
     
Ông Phạm Quý Ngọ qua đời năm 2014
Các báo Việt Nam vừa công bố tin về quyết định của Bộ Công an ký từ 06/11 phong Trung tá Phạm Mạnh Hùng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.
Theo VTC News hôm 17/11, Trung tá Phạm Mạnh Hùng có cha là cố Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, người cũng từng có thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, hàm đại tá, trước khi về Bộ Công an.
Rất nhiều trang báo tại Việt Nam đồng loạt đăng cùng một nội dung về Trung tá Hùng rằng ông “là cán bộ công an tài năng...từng có nhiều năm làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các tỉnh Tây Nguyên – một địa bàn trọng yếu của đất nước”.
“Trong quá trình công tác, trung tá Phạm Mạnh Hùng đã cùng đồng đội phá rất nhiều vụ án lớn, phức tạp, đặc biệt là các vụ án liên quan đến loại tội phạm buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước khi về Công an Thái Bình, Trung tá Hùng làm việc tại Phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an Việt Nam.
Cái chết của Tướng Phạm Quý Ngọ đã được báo chí trong nước đồng loạt tường thuật hôm 18/2/2014.
Sinh năm 1954, ông Phạm Quý Ngọ từ Công an Thái Bình về làm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an thay cho thiếu tướng Cao Ngọc Oánh năm 2006.
Hai năm sau, ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nhân dân, rồi trở thành Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm năm 2010.
Tháng 8/2010, ông được phong chức Thứ trưởng Công an, và tại Đại hội Đảng XI đầu năm 2011, được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Ông phong hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng vào tháng 7/2013.
Hôm 17/2/2014, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, nói “đã có một số ý kiến đề xuất đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ” để đảm bảo việc điều tra những nội dung tố cáo của cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng.
Tại phiên tòa xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, ông Dương Chí Dũng khai Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông, dẫn tới việc ông bỏ trốn theo sự trợ giúp một số người trong đó có em trai là Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng, theo báo Việt Nam khi đó.
Từ những lời khai này, Tòa án Nhân dân Hà Nội hôm 8/1/2014 từng khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Tháng Hai 2014, sau khi Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời, Việt Nam đình chỉ vụ án.

Vì sao đại biểu cười trong phần Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, những câu nói của Bộ trưởng dù hài hước nhưng ẩn chứa sự thật khi đã nhận thức rõ thực lực của ngành du lịch.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hoàng Tuấn Anh về phát triển du lịch, Đại biểu Quốc hội đánh giá thấp ngành du lịch của Việt Nam khi so sánh với một số quốc gia trong khu vực. Đại biểu đòi hỏi người đầu ngành có những giải pháp riêng để phát triển du lịch trong thời gian tới.
Khẳng định ngành du lịch của Việt Nam trong thời gian qua đã đóng góp một phần quan trọng, có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đưa ra một số trọng tâm cơ bản, cần bảo vệ để phát triển mạnh ngành du lịch nước nhà, nhất là khi Việt Nam có 21 di sản được UNESCO công nhận, là một trong ít quốc gia có nhiều di sản được UNESCO ở châu Á.
Ấn tượng ở chỗ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dù thừa nhận nhiều tiềm năng du lịch của đất nước, nhưng với câu hỏi “khi nào du lịch Việt Nam mới bằng Thái Lan, Malaysia hay Singapore?” thì Bộ trưởng nói luôn: “Sẽ dành câu trả lời này cho nhiệm kỳ tiếp theo, tôi không dám trả lời điều này bởi chúng ta ai cũng biết mình đang ở đâu”.
Hội trường Quốc hội cũng cười ồ khi Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: “Với tư cách là người đứng đầu ngành văn hóa, thể thao, du lịch, những gì mình đã cố gắng rồi nhưng chưa đạt được mong muốn của Quốc hội thì tôi xin chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho Bộ trưởng kế tiếp, thời gian của nhiệm kỳ không còn nữa nên không thể làm gì được hơn”.
Chỉ một ngành làm du lịch là rất khó
Đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận) cho rằng: “Tôi nghĩ Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói vui, trong khi chưa từng có Bộ trưởng nào nói như thế. Các đại biểu cười vì thấy hài hước nhưng tôi nghĩ những câu nói đó đã toát lên một điều: Cũng giống các Bộ trưởng khác, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nhận thấy trách nhiệm của mình liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, làm thế nào để phát triển”.

vi sao dai bieu cuoi trong phan bo truong hoang tuan anh tra loi chat van? hinh 0
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận) cho rằng một mình ngành VV,TT&DL không dễ phát triển du lịch.
Đồng tình với Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nhận thấy, nếu muốn phát triển du lịch mà chỉ giao trách nhiệm cho một mình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là sẽ không thể giải quyết được. Bởi lẽ, ngành du lịch có liên quan đến rất nhiều các lĩnh vực khác, từ hạ tầng, giao thông, an ninh trật tự, bản sắc cũng như đa dạng các mọi mặt của xã hội... Do đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói rất khó trả lời và không thể trả lời cũng có cái lý riêng.
Cũng như trong câu nói của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh là “truyền lại nhiệm vụ cho khóa sau”, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng đấy cũng là một sự thật rõ ràng, bởi hiện tại đã là cuối khóa, thời gian chỉ còn mấy tháng nữa. Nếu giờ có đưa ra giải pháp gì thì giải pháp đó cũng phải dài hơi một chút.
“Tất nhiên, đối với tư cách một đại biểu, đại biểu rất mong muốn có những giải pháp cụ thể trong giai đoạn ngắn hạn, bởi từ nay đến lúc kết thúc nhiệm kỳ, Bộ trưởng còn đương nhiệm 7-8 tháng nữa, thời gian đó không phải là ngắn. Tôi nghĩ Bộ trưởng nói vậy nhưng về phía đại biểu những mong muốn như vậy cũng là quá nhiều”, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương chia sẻ.
Đừng nghĩ câu nói đó là chối bỏ trách nhiệm
Có cùng quan điểm với Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Đại biểu Dương Trung Quốc (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến nhiều vị phát biểu đã làm Quốc hội bật cười một cách rất hồn nhiên, nhưng tôi thấy điều này có thể chỉ là cách diễn đạt và không nghĩ đến đằng sau những tiếng cười đó có sự phê phán”.
Theo Đại biểu Dương Trung Quốc, những gì Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói cũng có một sự thật, đó là vấn đề du lịch có rất nhiều yếu tố ngoài du lịch như vấn đề giao thông, an ninh xã hội. Và đúng là việc trao truyền lại di sản của mình cho người khác là một việc đang diễn ra trước mắt. Nếu chúng ta nghĩ câu nói ấy là chối bỏ trách nhiệm thì đó là điều đáng trách. Trách nhiệm luôn luôn phải được trao truyền, mỗi một vị Bộ trưởng là kế thừa của người Bộ trưởng trước, khi trao lại cho người kế nhiệm xem lại di sản đó là điều hết sức cần thiết.

vi sao dai bieu cuoi trong phan bo truong hoang tuan anh tra loi chat van? hinh 1
Đại biểu Dương Trung Quốc (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) thiện chí khi cho rằng Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nói lên sự thật.
Đại biểu Dương Trung Quốc nhìn nhận, có thể mỗi người nghĩ một cách khác nhau về truyền trách nhiệm, nhưng ông nghĩ một cách thiện chí hơn là Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nói lên sự thật. Sự thật ở chỗ, với trọng trách của mình, khi thấy có gánh nặng gì người đó phải nói ra để có người gánh tiếp.
“Tôi đã thấy rất nhiều hiện tượng thế này, người ngày hôm qua khi còn ở bên Chính phủ, ngày hôm nay lại phê phán người trong Chính phủ hết sức mạnh mẽ mà quên rằng chính họ cũng gánh một phần trách nhiệm của mình. Cho nên ở đây vấn đề đồng trách nhiệm rất quan trọng, chúng ta phải nhìn một cách biện chứng, không cắt lát ra được mặc dù về mặt tổ chức có thế hệ này thế hệ kia, nhiệm kỳ này nhiệm kỳ khác. Với câu nói của ông Hoàng Tuấn Anh, tôi muốn nhìn ở góc độ thực tế, hơn là một sự chê trách thuần túy”, Đại biểu Dương Trung Quốc nhận xét.
Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, mong muốn của mọi người bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều so với hiện thực ở trên mọi lĩnh vực. Là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Đại biểu cho biết vẫn có nhiều bất cập của ngành văn hóa, thể thao và du lich. Đấy là ngành có nhiều khó khăn, chỉ cần một sự thay đổi về giá dầu cũng có thể làm thay đổi đất cả.
“Ở đây chúng ta luôn luôn đòi hỏi cao vào Chính phủ nhưng cũng phải chia sẻ phần nào. Có những bộ trưởng khéo hơn nhưng họ cũng để lại những “di sản” không hề nhỏ, vấn đề chỉ là cách nói mà thôi”, Đại biểu Dương Trung Quốc bày tỏ./.
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN 
Ngăn chặn hàng nhập lậu dịp cuối năm
Thứ tư, 18/11/2015 - 10:21 PM (GMT+7)
Chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2016, đây là thời điểm luôn “nóng” của hoạt động buôn lậu hàng hóa. Tại khu vực Hà Nội, các đối tượng xấu đang dùng mọi thủ đoạn tinh vi để đưa hàng lậu về bán, thu lợi bất chính.
Ồ ạt "ém" hàng lậu, chờ tiêu thụ
Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 10 tháng qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến và địa bàn cả nước tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thời gian qua đã hình thành các đường dây để buôn lậu, vận chuyển trái phép vào Việt Nam các loại hàng cấm, hàng có thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt cao, hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép quản lý chuyên ngành, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng…
Tại khu vực Hà Nội, buôn lậu đang vào giai đoạn “nóng”, lực lượng chức năng phải “căng mình” để chặn hàng lậu ồ ạt được vận chuyển về Thủ đô tiêu thụ dịp cuối năm. Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP Hà Nội) cho biết: Chỉ trong bốn ngày (từ ngày 14 đến 18-9), đơn vị này đã bắt giữ hơn 20 tấn hàng nhập lậu từ biên giới về Hà Nội để tiêu thụ, ước tính giá trị hàng hóa lên đến hơn ba tỷ đồng. Đơn cử, ngày 14-9, tại đường Dốc Lã - Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), các lực lượng chức năng đã kiểm tra xe tải BKS 29C - 50950 do Nguyễn Đức Phong (45 tuổi, ở TP Bắc Giang) điều khiển, vận chuyển lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu từ Lạng Sơn. Ngày 15-9, cũng trên con đường này, Đội Chống buôn lậu tiếp tục bắt giữ xe tải vận chuyển hàng nghi nhập lậu từ Lạng Sơn về Ninh Hiệp tiêu thụ. Đến ngày 17-9, tại tuyến đường Quảng Ninh - Hà Nội, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra và phát hiện hai xe tải đều mang trùng một BKS chở nhiều loại hàng hóa nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.
Gần đây nhất, hồi 21 giờ ngày 5-11, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (C67, Bộ Công an) làm nhiệm vụ tại đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đã phát hiện xe tải loại 15 tấn chở hàng lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đáng chú ý, trong số hàng hóa này, nhiều mặt hàng như đồ gia dụng, quần áo đắt tiền là những mặt hàng thường tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. Thượng tá Thành Kiên Trung cho biết: “Nắm được quy luật, cuối năm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng sẽ tăng cao, cho nên từ thời điểm này, các đường dây buôn lậu tập trung vận chuyển, tập kết hàng tại các điểm gần trung tâm Hà Nội. Sau đó, sẽ chờ thời cơ chuyển đi tiêu thụ”. Lãnh đạo PC46 cho biết thêm, trong những tháng cuối năm, lực lượng công an sẽ phối hợp các lực lượng chức năng, nhất là Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) lập các tổ công tác, kiểm soát tình hình này.
Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Thiếu tá Đặng Hồng Dương, Đội phó chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC46, Công an TP Hà Nội) cho biết: Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường tập trung vào các mặt hàng nhập lậu với lợi nhuận cao, như thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, bánh, kẹo, bia, nước giải khát, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra còn có các mặt hàng tiêu dùng như đường, sữa, mỹ phẩm; nhóm ngành hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng… Thực tế cho thấy, các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn vận chuyển hàng hóa trái phép như chèn hàng lậu vào vách dưới gầm xe, thiết kế thùng hai đáy để giấu các loại hàng hóa ở đáy dưới, sau đó để hàng chính ngạch lên trên; hợp lý hóa hồ sơ bằng nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, vận chuyển hàng trái phép… Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, lực lượng chức năng phải có sự hỗ trợ đắc lực từ mạng lưới thông tin cơ sở mới tìm ra đầu mối và xử lý triệt để.
Những năm gần đây, hoạt động buôn lậu hàng hóa thay vì tập trung vận chuyển hàng lậu vào các tháng cuối năm, nay ngay từ giữa năm, các đối tượng đã vận chuyển, tập kết vào các nhà kho lớn, đợi đến cuối năm mới cho các lái xe chở hàng, xé lẻ đi tiêu thụ. Qua nhiều chuyên án, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, hình thành nhiều đường dây cho nên việc điều tra, bóc gỡ gặp nhiều khó khăn. Trưởng phòng phụ trách Tổ Kiểm tra cơ động thị trường (Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) Thân Đức Công cho biết: Từ sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường nói chung, phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội phát hiện nhiều đường dây buôn lậu hàng hóa, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi biển kiểm soát, ngụy trang hàng hóa, đi vào giờ khuya vắng…
Thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ phối hợp cơ quan thường trực 389 các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, lực lượng chức năng xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại nhiều địa phương, địa bàn trọng điểm trên cả nước. Triển khai đường dây nóng tới Ban Chỉ đạo 389 tại các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng để tiếp nhận thông tin tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hơn nữa, kịp thời phản ánh những tiêu cực, việc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, cá nhân, đơn vị.
Từ nay đến cuối năm, Công an Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác ngành theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tăng cường đấu tranh, khám phá các thủ đoạn mới của tội phạm, đặc biệt là các tỉnh giáp ranh. Từ đó, ngăn chặn sự xâm nhập của những đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại từ vòng ngoài, giải quyết tận gốc vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
Bài và ảnh: LÊ TÚ

Trận đánh tay đôi nổi tiếng của Lý Tiểu Long lên phim

Bộ phim “Birth of the Dragon” kể lại cuộc đối đầu giữa Lý Tiểu Long với võ sư Hoàng Trạch Dân khi huyền thoại võ thuật mới đặt chân sang nước Mỹ.
Trong Birth of the Dragon, tài tử Ngũ Doãn Long là người sắm vai Lý Tiểu Long. Bộ phim khởi quay hôm 16/11 tại Vancouver, Canada và do đạo diễn George Nolfi thực hiện, dựa trên kịch bản của bộ đôi Christopher Wilkinson - Stephen J. Rivele.
Nội dung phim xoay quanh cuộc đối đầu huyền thoại giữa Lý Tiểu Long và võ sư Hoàng Trạch Dân. Mùa xuân năm 1964, Lý Tiểu Long kết hôn với Linda Lee Cadwell rồi chuyển tới Oakland, California, Mỹ sinh sống. Tại đây, ông mở lớp dạy võ mang tên Chấn Phiên võ quán ở khu phố Tàu, nhận cả người Hoa lẫn người da trắng làm đồ đệ.

Ngũ Doãn Long có nhiệm vụ tái hiện hình ảnh Lý Tiểu Long ở Birth of the Dragon. Anh từng sắm vai Mã Vĩnh Trinh trong bộ phim hành động Ác chiến.
Thời đó, đây là điều cấm kỵ khi các võ sư người Hoa không được phép dạy võ cho người da trắng. Lý Tiểu Long trở thành “cái gai” trong mắt của nhiều võ sư và nhận được không ít lời thách đấu. Một trong số đó là võ sư Hoàng Trạch Dân, người đưa ra điều kiện rằng nếu Lý Tiểu Long thua cuộc, ông phải đóng cửa Chấn Phiên võ quán. Ngược lại, nếu Trạch Dân thua trận, ông ta sẽ ngừng dạy võ.
Ở Birth of the Dragon, nam diễn viên Hạ Vũ là người sắm vai Hoàng Trạch Dân. Toàn bộ câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của Steve McKee (Billy Magnussen) - một đồ đệ người da trắng của Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long từng là "cái gai" trong mắt nhiều võ sư Trung Quốc khi ông dạy võ cho người da trắng lúc mới đặt chân tới nước Mỹ.
Đứng sau các pha hành động trong phim là chỉ đạo võ thuật nổi tiếng Corey Yuen (Nguyên Khuê). Sau sự nghiệp diễn viên lừng lẫy, ông lui về hậu trường để làm công tác chỉ đạo võ thuật cho nhiều tác phẩm hành động nổi tiếng Hollywood như Lethal Weapon 4, X-Men, The Transporter...
Đạo diễn George Nolfi chia sẻ: “Birth of the Dragon là cơ hội hiếm hoi để chúng tôi có thể thực hiện một tác phẩm hành động giàu cảm xúc, dựa trên những con người và sự kiện có thật. Ngoài ra, đó còn là câu chuyện về sự khác biệt và hòa hợp giữa hai nền văn hóa Đông - Tây”.
Birth of the Dragon dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2016.
Theo Zing.vn

Người đàn ông treo cổ trên ngôi mộ cao 3m

H.Xuân |
Người đàn ông treo cổ trên ngôi mộ cao 3m
Người dân phát hiện vụ việc trong nghĩa trang



Thi thể người đàn ông đang trong tư thế treo cổ trên ngôi mộ cao hơn 3m, vừa được người dân phát hiện và lập tức báo công an.



Sự việc được phát hiện khi người dân vào thắp nhang tại nghĩa trang giáo xứ Giuxe, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trưa 18-11.
Ghi nhận tại hiện trường, thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi treo cổ trên ngôi mộ cao khoảng 3m bằng sợi dây dù màu xanh. Người xấu số mặc quần Jeen, áo sọc tay dài, áo khoác ngoài màu đen, đầu còn đội mũ, mắt còn đeo kính.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết cách nay khoảng 1 ngày.
Danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Làm rõ nguyên nhân hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường

TPO - Ngày 18/11, Sở Y tế Đồng Nai cho biết chưa thể kết luận nguyên nhân 2 mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ vào ngày 14/11 vừa qua. Hiện Sở Y tế đang chờ kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai để Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong.
Gia đình đau xót trước sự ra đi đột ngột của hai mẹ con Gia đình đau xót trước sự ra đi đột ngột của hai mẹ con
Vào ngày 14/11, sản phụ Võ Thị Duyên được người thân đưa đến bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) trong tình trạng tỉnh táo. Quá trình thăm khám, các bác sĩ chỉ định cho sinh thường. Tuy nhiên, sau khi sinh bé trai đã bị ngạt và tử vong sau đó. Đồng thời sản phụ Duyên bị mệt, nặng ngực, xuất huyết âm đạo.

Diễn biến tình trạng bệnh ngày càng nặng, hơn một giờ sau khi sinh, chị Duyên bị hôn mê, tim không nghe được, mạch không bắt được và tử vong với chẩn đoán phù phổi cấp nghi do thuyên tắc ối.

Gia đình sản phụ Duyên cho rằng bệnh viện chưa làm hết trách nhiệm trong cấp cứu bệnh nhân đồng thời kiến nghị các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm về cái chết bất thường của người thân.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ, trước tình trạng nguy kịch của sản phụ, bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng do diễn biến bệnh quá nặng và nhanh, nên đã không cứu được. Bệnh viện đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để có hướng xử lý trách nhiệm thích hợp. Trước mắt, bệnh viện đã đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần chi phí mai táng.

Sau 36 năm rời xa quê hương, nhà sáng lập Misfit Wearables trở về Việt Nam cùng một công ty trị giá triệu đô tạo cơ hội cho các nhân tài đất Việt sáng tạo nên những thiết bị công nghệ đỉnh cao.

Startup Misfit Wearables và hành trình xuất khẩu trí tuệ Việt
Sonny Vũ, nhà sáng lập Misfit Wearables.
Sonny Vũ và cựu CEO Apple - John Sculley sáng lập nên công ty sáng tạo những phụ kiện (wearable) y tế hỗ trợ sức khỏe gắn liền với công nghệ cảm ứng di động (mobile health) - Misfit Wearables, vừa được Fossil mua lại với giá 260 triệu USD.
Xuất khẩu tài sản trí tuệ
Sonny Vũ khởi sự kinh doanh từ khi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại MIT (Massachusetts Institute of Technology) trong lĩnh vực công nghệ về ngôn ngữ.
Công ty thứ hai của ông là AgaMatrix, được thành lập năm 2001, chuyên nghiên cứu, sản xuất thiết bị đo tiểu đường, có trụ sở tại Boston (Mỹ). Sau 2 năm nghiên cứu, công ty đã cho ra đời chiếc máy kiểm soát bệnh tiểu đường có tên là IBG Star, tích hợp với iPhone.
Sản phẩm gây được tiếng vang lớn tại Mỹ, được phân phối bởi Sanofi – Aventis, do Cục Quản lý Dược của Mỹ (FDA) cấp phép lưu hành. Sau 10 năm xây dựng sự nghiệp, Sonny Vũ trao lại quyền điều hành cho nhà đồng sáng lập và tập trung phát triển Misfit Wearables - công ty startup thứ ba của mình.
Misfit Wearables chuyên nghiên cứu những giải pháp chăm sóc sức khỏe trên nền cảm ứng di động. Thế nhưng, công ty công nghệ cao này được xây dựng không phải ở Thung lũng Silicon hay ở một quốc gia giàu có nào khác, mà trụ sở được đặt ngay tại TP.HCM.
Misfit Wearables đi vào hoạt động từ 4/2012, thu hút được 50 nhân sự chất lượng cao và hầu hết là người Việt Nam. Tính đến cuối năm 2015, sẽ có khoảng một nửa trong tổng số 265 nhân viên của Misfit sẽ làm việc tại Việt Nam.
Chọn đặt công ty chuyên nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam là một quyết định “khác người” của Sonny Vũ. Trong khi các công ty công nghệ đều đổ về Thung lũng Silicon – địa chỉ vàng cho các hoạt động nghiên cứu, tìm nhân tài, phát triển sản phẩm, còn những nước đang phát triển như Việt Nam thường chỉ được chọn làm nơi gia công các phần đơn giản, để tiết kiệm chi phí, Sony Vũ đã "đi ngược chiều". Ở Misfit Wearables, những công việc chuyên sâu, nghiên cứu những thuật toán cảm ứng cao cấp cũng như thiết kế phần mềm cho sản phẩm đều được giao cho những người trẻ đam mê, sáng tạo tại Việt Nam.
Sonny Vũ giải thích: “Chúng tôi kỳ vọng khi gắn kết các bạn với môi trường khuyến khích sự sáng tạo của Silicon Valley, các bạn sẽ cho ra đời những sản phẩm ấn tượng”. Theo đó, phần thiết kế công nghiệp và phát triển phần cứng sẽ được thực hiện tại San Francisco và Boston.
Doanh nhân gốc Việt sau 36 năm rời xa quê hương đã quay về thiết kế một con đường mới, mà ông gọi là “xuất khẩu tài sản trí tuệ”. Bởi Misfit không bán bất cứ sản phẩm nào tại Việt Nam. Thậm chí, các ứng dụng và website của Misfit được dịch thành 17 thứ tiếng trong đó có cả Hebrew và Tagalog (loại ngôn ngữ được sử dụng tại Philippines), nhưng hoàn toàn không có tiếng Việt.
Sony Vũ nói: “Nhóm kỹ sư phần mềm tại văn phòng Việt Nam không phải chỉ xây dựng code. Có nhiều sản phẩm hoàn chỉnh được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam. Một trong số đó là ứng dụng mới nhất Link App. Ứng dụng này không được sử dụng tại Việt Nam nhưng toàn bộ kỹ thuật đã được hoàn thiện tại đây”.
Giải thích về những điều kỳ lạ này, Soony Vũ cho biết, Việt Nam là thị trường quá nhỏ và không nhiều người yêu thích các sản phẩm của Misfit. Vóc dáng người Việt khá ổn và chỉ những vị khách tại phương Tây mới cần lấy lại vóc dáng chuẩn. Do đó, Việt Nam không phải thị trường của Misfit hiện nay. Thế nhưng, Misfit chọn Việt Nam vì giá nhân công rẻ, cũng như mang đến cơ hội phát triển cho những tài năng công nghệ - vốn là thế mạnh tại Việt Nam nhưng chưa được khai thác hết.
Sản phẩm đeo tay thông minh của Misfit Thu hút nhân tài bằng sự tử tế
Công việc R&D đòi hỏi người làm phải có nền tảng kỹ thuật vững chắc, có khả năng sáng tạo, bản lĩnh và khả năng giải quyết những vấn đề hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ. Vì thế, việc tìm nhân tài tại thị trường Việt Nam, vốn còn khá xa lạ với R&D, là một thách thức.
“Thế nhưng tôi cũng nhìn thấy tiềm năng phát triển của người trẻ Việt”, Sonny Vũ nói. Ông cho rằng người Việt Nam luôn đề cao việc học và hệ thống giáo dục chú trọng vào Toán cũng như các môn khoa học tự nhiên, nhiều người trẻ Việt Nam rất giỏi toán và có sẵn lợi thế trong khả năng tư duy trong lĩnh vực công nghệ và khoa học. Đó là những nền tảng rất tốt để kết nối được năng lực của họ với thị trường sản phẩm công nghệ.
Đồng thời, “tôi cũng hy vọng những bạn trẻ đang làm việc cho Misfit cũng sẽ thu thập được những kiến thức, kỹ năng để sáng lập nhiều công ty công nghệ khác, tạo nên môi trường công nghệ phong phú để phát triển các tài năng công nghệ, vốn là một thế mạnh của Việt Nam”, nhà sáng lập Misfit chia sẻ.
Nguyên tắc tuyển dụng của Misfit là "chọn những nhân viên xuất sắc nhất với mức giá tốt nhất” (the best talent at the best price). “Một người bạn của tôi đã nói, tôi không thể tuyển một nhân viên tài năng nhất vì tôi không đủ tiền trả cho họ. Điều tôi có thể làm tìm kiếm một người tốt nhất với mức giá tốt nhất”, Sonny Vũ kể lại.
Đó là lý do Misfit chọn Việt Nam, nơi mà công ty có thể tìm được nhân công giá rẻ. Tại đây, những người trẻ Việt Nam có óc sáng tạo và sự khéo léo và khi được giao dự án với yêu cầu hãy khiến nó trở nên hoàn hảo hơn, mọi người sẽ đón nhận nó như một thử thách. “Việc này giống như bạn cho họ cơ hội thể hiện sức sáng tạo và năng suất lao động để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời”, Sonny Vũ giải thích.
Tháng 11/2015, Misfit đã được chào mua bởi Tập đoàn Fossil với giá 260 triệu USD. Kể từ khi ra đời, Misfit đã gây được ấn tượng với những thiết bị thông minh có thể đeo, có kiểu dáng đẹp, màn hình hoạt động không tốn năng lượng - như Shine 2, có thời gian hoạt động kéo dài đến sáu tháng với pin đồng xu, và một số sản phẩm cho nhà thông minh (Smarthome) như màn ngủ và bóng đèn thông minh.
Sau khi sáp nhập, Sonny Vũ sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch kiêm Giám đốc kỹ thuật của Fossil về mảng sản xuất đồng hồ cho các thương hiệu như Adidas, Emporio Armani, Michael Kors, Burberry, và DKNY.
Đây được coi là một bước tiến quan trọng của Misfit, bởi Fossil là một tên tuổi lớn với 50 triệu đồng hồ được bán ra hàng năm.
Nhờ sự trợ lực từ thương hiệu nổi tiếng này, Misfit đã có một thế cân bằng hơn trên thị trường thiết bị đeo tay thông minh so với các ông lớn như Nike hay Fitbit – vốn là những “thành trì” mà công ty khó vượt qua trong suốt thời gian qua.

Theo Báo Doanh nhân Sài Gòn

Xuất khẩu rơm rạ miền Tây sang Nhật

Thứ Năm, ngày 19/11/2015 - 04:15
    (PL)- Ngày 18-11, tại TP Cần Thơ, đại diện nông trường Sông Hậu và đại diện Hiệp hội Xuất nhập khẩu thịt bò Nhật Bản (J-BIX) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

    Theo đó, nông trường Sông Hậu sẽ thu gom rơm rạ để chế biến thành thức ăn gia súc rồi cung ứng cho J-BIX.
    Ông Yutaka Aoyama, Phó Chủ tịch J-BIX, cho biết mỗi năm hiệp hội cần tiêu thụ khoảng 220.000 tấn thức ăn cho đàn bò, chủ yếu từ nguồn rơm rạ qua chế biến và sấy khô. “Với dự án này, J-BIX sẽ cung cấp vốn, máy móc thiết bị và đưa người sang để cùng nông trường Sông Hậu đào tạo công nhân” - ông Aoyama cam kết.
    Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc nông trường Sông Hậu, chia sẻ: “Nếu không có gì thay đổi, dự kiến ngay trong vụ đông xuân 2015-2016, nông trường bắt đầu cung ứng sản phẩm cho đối tác. Nông trường có thể cung ứng cho đối tác khoảng 250.000 tấn rơm rạ qua chế biến mỗi năm”.
    Như vậy, phụ phẩm rơm rất lớn ở miền Tây lâu nay thường đốt bỏ nay được chế biến, xuất khẩu sang Nhật Bản.
    GIA TUỆ
      

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

    KIẾP GIANG HỒ 4