Đại biểu Quốc hội chất vấn về hai vụ án ở Bình Phước và Phú Yên
VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị Viện trưởng VKSNDTC
Nguyễn Hoà Bình làm rõ vụ án ở Ban quản lý chợ Đồng Xoài và vụ chết
trong trại ở Phú Yên.
Vụ án không phức tạp sao kéo dài nhiều năm?
Đề cập vụ án tại Ban
Quản lý Chợ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng
đề nghị Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Hoà Bình cho biết tại sao một vụ
án không phức tạp nhưng để kéo dài đến 10 năm?
Đại biểu cho biết từng
đề cập vấn đề này tại kỳ họp thứ 8 và được Viện trưởng hứa sẽ kiểm tra
và thông báo lại. Cuối năm 2014, đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội cũng đã tiến hành giám sát, đồng thời khẳng những người liên quan
đã thi hành xong quyết định xử lý hành chính nhưng vẫn bị khởi tố. Nhưng
khi đại biểu gửi chất vấn, được lãnh đạo VKSNDTC trả lời theo kết luận
trước khi có đoàn giám sát nắm bắt vụ việc. Vậy kết luận của Uỷ ban
Thường vụ đúng hay sai?
Trả lời câu hỏi của đại
biểu, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hoà Bình cho biết trước đó đã có văn
bản trả lời đại biểu cũng như những người có liên quan.
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hoà Bình trả lời chất vấn ngày 16/11
Ông Bình cho biết,
trong vụ án ở Ban Quản lý chợ Đồng Xoài, những người tham gia ban quản
lý chợ được phép thu tiền của tư thương để phục vụ quản lý chợ nhưng cơ
quan điều tra phát hiện ban quản lý sử dụng khoản tiền không đúng, như
ăn tiêu, mua điện thoại, quà biếu... Đặc biệt hai người có tiền cá nhân
cho Ban quản lý chợ vay và dùng tiền thu trả tiền lãi và tiền vốn của
mình.
Công an Bình Phước phát hiện và khởi tố vụ án và Toà sơ thẩm xử và tuyên án nhưng do kháng nghị nên huỷ án điều tra lại.
Về vấn đề vụ án có kéo
dài hay không, theo ông Nguyễn Hoà Bình, cơ quan tố tụng khởi tố tháng
7/2009, xét xử vào 7/2011 đến 10/2013 đình chỉ và không xem xét. Sự việc
vẫn kéo dài đến hôm nay là do xem xét trả lời đơn thư, còn vụ án khép
lại từ 2013. Do đó nói giải quyết vụ án 10 năm là chưa thoả đáng.
Ông Bình cho biết tháng
12/2014 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội tiến hành giám sát và 6
tháng sau có Nghị quyết về giám sát oan sai, từ đó đến nay giao cơ quan
tư pháp xem xét lại các vụ án, trong đó có vụ ở Đồng Xoài.
“Viện đã lập đoàn vào
kiểm tra xem xét đánh giá và kết quả cho thấy ông Quỳnh, bà Vân không
oan. Vì vụ án xảy ra từ lâu, người liên quan tự nguyện trả lại tiền,
nhân thân tốt nên liên ngành Bình Phước báo cáo Tỉnh uỷ và nhận được sự
đồng ý đình chỉ. Đây không phải đình chỉ vô tội nên không có bồi thường
oan sai”, ông Bình khẳng định.
Trước ý kiến của đại
biểu Bùi Mạnh Hùng cho rằng vụ việc xảy ra từ 2006 khi 3 người bị buộc
thôi việc nhưng sau đó vẫn bị khởi tố và kéo dài đến nay, Viện trưởng
VKSNDTC nói rõ: Sự việc từ 2006 nhưng phát sinh tố tụng từ 2009, khép
lại bằng quyết định đình chỉ vào 2013.
“Đoàn giám sát của UBTV
Quốc hội kết luận “có dấu hiệu oan” chứ không phải oan. Viện đã cử
người vào và trong đó nói xử lý hành chính rồi không xử lý hình sự.
Nhưng việc xử lý buộc thôi việc không thay thế được hình sự vì nếu như
vậy, người tham nhũng có thể né bị xử lý hình sự bằng một quyết định
buộc thôi việc thì rất nguy hiểm”, ông Bình nói thêm.
Đang điều tra vụ chết khi đang bị tạm giam ở Phú Yên
Tại phiên chất vấn, Đại
biểu Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên) cũng đề nghị Viện trưởng Viện
KSNDTC làm rõ vụ án bị can Trần Thị Hải Yến chết trong trại ở Tuy An-
Phú Yên khi đang trong quá trình điều tra. Chủ tịch nước đã yêu cầu điều
tra làm rõ; UBTV Quốc hội cũng có văn bản yêu cầu Bộ Công an, VKSNDTC
sớm có kiết luật; Đại biểu Quốc hội Phú Yên nhiều lần đề nghị xem xét.
Tuy vậy, hai năm chưa có kết luận cuối cùng.
Viện trưởng Nguyễn Hoà
Bình cho biết, bà Yến bị bắt giam về tội cố ý gây thương tích do đánh
nhau với hàng xóm. Toà sơ thẩm của Phú Yên xét xử có tội. Do có kháng
cáo kêu oan nên toà phúc thẩm huỷ án điều tra lại.
Trong quá trình chuẩn
bị mở phiên phúc thẩm thì bà Yến chết trong trại. Ông Bình cho biết theo
giám định pháp y là tự sát. Tuy nhiên gia đình yêu cầu xem xét lại
nguyên nhân cái chết của bà Yến.
“Viện đã cử đoàn vào
họp liên nghành với cơ quan tố tụng Phú Yên với có sự tham gia của đại
diện Bộ Công an. Kết luận là sẽ xem xét lại việc này; thực hiện ý kiến
của Chủ tịch nước giao Bộ Công an điều tra lại xem khởi tố có đúng hay
không và nguyên nhân cái chết của bà Yến. Hiện Bộ Công an đang thực
hiện”, ông Bình cho biết.
Theo hồ sơ, ngày
19/3/2013, TAND huyện Tuy An tuyên chị Yến 30 tháng tù về tội Cố ý gây
thương tích. Ngày 1/7 năm đó, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm đã hủy án
sơ thẩm với nhận định chưa đủ cơ sở buộc tội, vụ án có nhiều sai sót, vi
phạm nghiêm trọng về tố tụng. Tòa yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử
lại theo thủ tục chung.
Từ khi bị khởi tố cho đến khi xét xử phúc thẩm, chị Yến và gia đình liên tục kêu oan.
Sau khi hết hạn tạm
giam, chiều 7/10/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An
tống đạt quyết định gia hạn tạm giam hai tháng đối với chị Yến. Hơn ba
tiếng sau, người ta phát hiện chị đã chết trong buồng tạm giam trong tư
thế treo cổ./.
Ngọc Thành/VOV.VN
Trung tá 33 tuổi làm Phó giám đốc công an tỉnh
Ngọc An |
20
Trung tá Lê Hoàng Ngân (trái) nhận quyết định luân chuyển, bổ nhiệm. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Trung
tá Lê Hoàng Ngân - con trai của Chủ tịch UBND TP HCM - được bổ nhiệm
chức Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Ông Ngân là người trẻ nhất hàng
ngũ lãnh đạo công an tỉnh này.
Ngày
16/11, thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh
Đồng Nai cho biết, trung tá Lê Hoàng Ngân vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó
giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
Trung tá Ngân (33 tuổi, quê Bình Dương) từng giữ chức Trưởng phòng Tổ
chức cán bộ - Đại học An ninh Nhân dân. Ông Ngân là con của ông Lê
Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM.
Hiện, Công an Đồng Nai có 4 phó giám đốc, trong đó trung tá Lê Hoàng Ngân là người trẻ nhất.
Trước đó, cuối tháng 9, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cũng ký
quyết định bổ nhiệm đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (50 tuổi, quê Đồng Tháp) giữ
chức Giám đốc công an tỉnh này.
Đại tá Mạnh từng là Phó giám đốc Công an Đồng Nai, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt công an tỉnh.
theo zing.vn
ĐBQH: Trả lời của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chưa làm yên lòng dân
VOV.VN - ĐB Nguyễn Thái Học: “Cơ sở để Bộ GD-ĐT khẳng
định kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã giảm áp lực, giảm tốn kém... là
chưa thuyết phục”.
Trong
phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, đại biểu (ĐB)
Nguyễn Thái Học (Phú Yên) đề nghị Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm rõ cơ sở
nào để Bộ GD-ĐT khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã giảm áp
lực, giảm tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội.
Kỳ
thi tốt nghiệp THPT sắp tới sẽ được điều chỉnh theo hướng nào? Cử tri
đề nghị nên xét công nhận tốt nghiệp và giao cho các trường ĐH, CĐ tổ
chức thi tuyển được không? ĐB đã có văn bản chất vấn Bộ trưởng về vấn đề
này nhưng vẫn chưa được trả lời.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT có thực sự giảm tốn kém?
Trả
lời ĐB Nguyễn Thái Học, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, trước đây kỳ
tuyển sinh ĐH được tổ chức 3 đợt, cộng với kỳ thi tốt nghiệp là 4, mỗi
lần là 3 môn, cho nên tối đa các cháu phải thi 12 môn, phải thi ở các
thành phố lớn.
Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận trả lời chất vấn trước Quốc hội
Với
cách thức thi THPT quốc gia, theo lý thuyết, các cháu phải thi tối đa
là 8 môn. Tuy nhiên, thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, phổ biến các cháu
thi 5 môn. Như vậy đã tiết kiệm được công việc ra đề, coi thi, các lực
lượng hỗ trợ, chấm thi. Thí sinh cũng không phải về các thành phố lớn,
mà thi ở khu vực, tỉnh nhà hoặc tỉnh bên cạnh. Như vậy, việc đi lại cũng
đỡ tốn kém.
Ông
Phạm Vũ Luận cho biết: Cách thức tổ chức thi như vậy, cùng với việc
thay đổi cách ra đề và chấm thi theo hướng không kiểm tra trí nhớ máy
móc, thay vào đó là kiểm tra năng lực, đã làm cho việc luyện thi của các
trường ĐH, các trung tâm ở thành phố lớn – rất phổ biến trong những năm
trước, đã giảm hầu như tuyệt đối trong năm qua.
Bên
cạnh đó, ở những kỳ thi năm trước, phao thi trắng sân trường sau mỗi
buổi thi thì với năm vừa rồi, tình trạng gian lận này đã giảm hẳn. Như
vậy đã góp phần vào việc thay đổi tinh thần, thái độ, động cơ học tập
của học sinh; trực tiếp góp phần vào thay đổi cách dạy, cách học ở các
trường phổ thông như Bộ đã chỉ đạo từ trước đó.
Theo
Bộ trưởng, bước đầu đã thực hiện đổi mới giáo dục, đó là giảm áp lực,
giảm tốn kém, giảm căn thẳng, giảm gian lận, tăng tính trung thực của
học sinh; từng bước chuyển đổi phương pháp dạy – học, thi cử trong nhà
trường từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực.
“Cơ
sở để chúng tôi đi đến kết luận này bao gồm các hội nghị tổng kết, làm
việc với các Sở GD-ĐT 63 tỉnh thành và với các trường ĐH trên phạm vi cả
nước. Chính phủ cũng đã có 2 phiên thảo luận về công việc tổ chức rút
kinh nghiệm cho kỳ thi này. Chúng tôi sẽ tiếp tục có sự hoàn thiện trong
thời gian tới” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định.
Trả lời của Bộ trưởng chưa thực sự thuyết phục
Không
thỏa mãn với phần trả lời của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, ông Nguyễn Thái
Học khẳng định, những cơ sở này là chưa thuyết phục. Bởi thí sinh có thể
thi ít kỳ hơn, nhưng các cháu thi tốt nghiệp THPT tại trường, địa
phương; còn những em thi để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ vẫn phải đi các
địa phương khác để thi, kèm theo bố mẹ, người thân. Nhiều địa phương,
gia đình phải thuê xe, thuê chỗ ở, đi lại nhiều lần, rất tốn kém.
ĐB Nguyễn Thái Học chưa thỏa mãn với cách trả lời của Bộ trưởng
Thi
xong, lại chờ đợi kết quả xét vào các trường ĐH, CĐ; phải ra tận trường
đó để chờ nộp – rút hồ sơ. Không những các cháu đi mà còn gia đình,
người thân nữa. Báo chí cho rằng, trong thời gian chờ đợi đó áp lực căng
thẳng còn hơn là “chơi chứng khoán”.
“Những
chi phí này, Bộ trưởng GD-ĐT có tính toán vào chi phí cho phục vụ thi
cử hay không? Vì sao Bộ GD-ĐT không hỏi ý kiến của nhân dân, thí sinh?
Kỳ thi vừa rồi là giảm áp lực, tốn kém hay là tăng? Tôi tin chắc rằng,
kinh phí gia đinh mỗi thí sinh bỏ ra để lo chuyện thi cử trong kỳ thi
vừa rồi là rất tốn kém và kỳ thi rất áp lực. Do vậy, trả lời của Bộ
trưởng chưa thực sự thuyết phục và chưa thực sự làm yên lòng dân, chưa
làm dân tin tưởng”, ĐB Nguyễn Thái Học nói.
Giải
trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: “Đối với số
lượng các cháu đi thi tốt nghiệp để xét tuyển ĐH là giảm tốn kém đã được
khẳng định rồi. Với các cháu thi tốt nghiệp, thi ở địa phương, không
phải đi các tỉnh thành khác.
Đối
với việc báo chí phản ánh là căng thẳng hay như “chơi chứng khoán”,
chúng tôi có số liệu thống kê số lượng này trên 8% ở 30 trường ĐH tốp
đầu tại Hà Nội và TP HCM. Đây không phải là hiện tượng phổ biến ở tất cả
các trường và tất cả các cháu”./.
Lại Thìn/VOV.VN
Tây Ninh: Bắt giữ 72kg đỉa sấy khô từ biên giới vào Việt Nam
Lực lượng công an xã Thành Long, tỉnh Tây Ninh đã chặn đứng được một
vụ vận chuyển 72kg đỉa sấy khô từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.
Lúc 2g30p sáng 14/11, khi đang đi tuần tra tại khu vực ấp Thành
Tây, xã Thành Long, lực lượng công an xã phát hiện xe máy mang biển số 70B1 - 170.94 chở cồng kềnh,
chạy với tốc độ cao từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.
Lực lượng công an xã tiến hành theo sát đến khu vực Bàu Soài (thuộc
ấp Thành Tây, xã Thành Long) thì chặn được xe người thanh niên điều khiển.
Tiến hành kiểm tra xe, phát hiện 2 bao tải chứa đỉa đã sấy khô cùng
nhiều hàng hóa khác không rõ nguồn gốc…
Người điều khiển xe máy được xác định là Lâm Văn Việt (31 tuổi, ngụ
ấp Thành Đông, xã Thành Long). Lâm khai nhận đã vận chuyển số tất cả số hàng hóa trên, nhưng không
biết trong 2 bao tải là đỉa.
Có một phụ nữ ở xã Thành Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh) thuê
Việt chuyển đến khu vực Trảng Lớn (xã Thái Bình, huyện Châu Thành) với giá 60.000 đồng. Việt cho
hay, lúc được thuê người phụ nữ này chỉ nói thuốc nam và cá khô.
Trưa 16/11, ông Lê Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh
Tây Ninh đã ký quyết định tiêu hủy toàn bộ số đỉa trên.
Trước đó, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng đã từng bắt giữ nhiều vụ
vận chuyển đỉa từ biên giới vào Việt Nam. Điển hình là vụ ngày 17/10/2012.
Đội Cảnh sát kinh tế huyện Bến Cầu, Tây Ninh đã bắt giữ một xe ôtô
chạy hướng Tây Ninh - TPHCM chứa 127kg đỉa sống. Ngay lập tức đơn vị này đã tịch thu và tiêu hủy
số đỉa này. Các đối tượng khai số đỉa này được gom từ Campuchia với giá 135.000 đồng/kg rồi chuyển
về TP.HCM để đưa đi bán cho các thương lái Trung Quốc làm thuốc chữa bệnh.
Theo quy định, đỉa được xếp vào danh mục sinh vật ngoại lai phải
kiểm soát nên không được phép nhập khẩu. Nếu là nhập từ nước ngoài về, Bộ Tài nguyên Môi trường và
Bộ NN&PTNT sẽ có chức năng phối hợp để xử lý. Theo Trà Mi - Khỏe và Đẹp
Thách thức IS: Từ trò đùa ngu ngốc tới các anh hùng facebook Việt
VOV.VN - Nhiều người Việt đã rủ nhau đổ vào tường một
facebook cá nhân giả vờ là thành viên của IS để chửi bới, thách thức
và... quảng cáo bán hàng online...
Sau khi xảy ra hàng loạt vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris khiến 128 người
thiệt mạng, rất nhiều facebooker trên thế giới và Việt Nam đã có những
cách bày tỏ, chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, trong đó có việc thay đổi
avatar 3 màu theo biểu tượng của quốc kỳ Pháp.
Nỗi đau của con người luôn mang tính nhân loại. Việc chia sẻ với
nỗi đau và lên án cái ác là thái độ tự nhiên mang tính nhân văn có thể
bằng những hình thức khác nhau nhưng việc chia sẻ và trình bày ý kiến
hay phán xét cũng cần phải có văn hóa và nó cũng thể hiện trình độ của
người đó.
Hiện tượng đáng buồn: Sau khi xảy ra các vụ
khủng bố ở Paris, một lượng lớn facebooker Việt Nam đã đổ vào tường của
một facebook cá nhân tự nhận là thành viên của IS để viết hàng trăm bình
luận chửi rủa về những hành động và tôn giáo của IS và thậm chí có
người còn thách thức IS làm điều tương tự ở Paris với Việt Nam. Chỉ
trong vài tiếng đồng hồ, lượng tương tác, theo dõi của trang cá nhân này
tăng đột biến và các "nhà" quảng cáo vặt của Việt Nam cũng không bỏ qua
cơ hội "nhảy vào" quảng cáo bán các mặt hàng quen thuộc online như sim
điện thoại, hoa quả dầm...
Trang facebook do một người Việt mạo danh IS và ngay lập tức thu hút nhiều người vào chửi bới, thách thức IS
Trong khicả
thế giới đang bàng hoàng, sững sờ trước nạn khủng bố cướp đi sinh mạng
của những người dân vô tội, thì một cá nhân người Việt lại bày trò lập
trang facebook giả danh IS với những lời hiếu chiến để trêu đùa, dẫn đến
việc một lực lượng hùng hậu các anh hùng bàn phím đổ xô vào chửi bới,
thóa mạ và thách thức IS là một điều không thể chấp nhận được. Rất nhanh chóng, mỗi một bức ảnh của chủ
nhân facebook tự nhận mình là thành viên IS này có rất nhiều bình luận
và chủ nhân giả làm thành viên IS lớn tiếng đe dọa "các người có muốn
tôi giết gia đình các người như làm với người khác hay không", "Tôi cảm
thấy rằng Việt Nam xúc phạm đến tôn giáo của chúng tôi và chúng tôi sẽ
trả lời các người...", R.I.P Vietnam"...
Chủ nhân thừa nhận trò đùa ngu ngốc của mình
Có lẽ với nhiều người sẽ chẳng muốn mất thời
gian tìm hiểu xem chủ nhân trang facebook kia là ai, càng không cần
truy xem các tài khoản người dùng Việt Nam vào đó để thách thức hay
tranh thủ bán hàng cò con trên mạng đó là ai trong đời thực. Điều duy
nhất có lẽ nên nhắn nhủ họ - những "anh hùng bàn phím" Việt rằng hãy
tỉnh lại đi, hãy có trách nhiệm hơn trên bàn phím với chính mình và cả
cộng đồng để dành thời gian cho những hành động thiết thực, có ý nghĩa
hơn.
Trước đó, (không phải là đùa) các facebooker
Việt đã nhiều phen làm náo loạn trang web hoặc trang mạng cá nhân nước
ngoài. Tôi cũng đã từng đề cập vấn đề này ở một bài viết năm ngoái liên
quan đến tỷ phú Bill Gates. Nhưng hành động thách thức lần này của các
anh hùng bàn phím Việt thì quả là không thể chấp nhận được, đã đi quá
giới hạn cho phép.
VOV.VN - Nhờ sự cuồng nộ vô lý của các “anh hùng
bàn phím” Việt mà status của tỷ phú Bill Gates trở chủ đề có nhiều lời
bình nhất.
Thử đặt địa vị mình vào những gì chị Isobel
Bowdery - nhân chứng sống sót sau vụ thảm sát ở nhà hát tại Paris đã
trải qua: "Hàng chục người bị bắn ngã ngay trước mặt tôi. Máu chảy tràn
sàn nhà. Tiếng nức nở từ những người đàn ông ôm chặt thi thể còn ấm nóng
của bạn gái mình... Chỉ trong một thoáng, bao dự định bỗng nát tan, bao
gia đình bỗng bị nhấn chìm trong đau khổ. Tôi nằm giả chết suốt một
tiếng đồng hồ, cô độc và hoảng loạn..."
Chia sẻ của Isobel Bowdery - nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát.
Các "anh hùng bàn phím" có thể sẽ quên rất
nhanh những bình luận đầy hiếu chiến của mình cũng như trò đùa dại dột
trên trang facebook nọ nhưng sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời với những
người đã thực sự trải qua và những nạn nhân của các cuộc khủng bố trong
tương lai một khi sự kỳ thị tôn giáo một cách cực đoan và sự ích kỷ đến
vô trách nhiệm với đồng loại còn được nuôi dưỡng. "Đêm qua, cuộc sống của nhiều người đã thay
đổi mãi mãi. Và có một điều hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta: Chúng ta
có đủ can đảm để sống tốt hơn, sống tử tế hơn, để viết tiếp một tương
lai mà những người đã khuất mơ về nhưng không bao giờ có cơ hội được
sống trọn vẹn?". Bạn suy nghĩ gì về lời đề nghị của Isobel Bowdery?
Trà Xanh/VOV.VN
Vụ khủng bố đẫm máu ở Paris thúc đẩy ông Obama “bắt tay” với ông Putin
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin đã trao đổi gần gũi với nhau bên lề G20 sau loạt khủng bố đẫm máu ở Paris.
Hôm 16/11
Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin đã nhất trí về vai trò của
Liên Hợp Quốc trong việc chấm dứt cuộc chém giết ở Syria.
Tổng thống Mỹ Obama (trái) trao đổi với Tổng thống Nga Putin (phải) trước phiên khai mạc hội nghị G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.
Loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris đã thúc đẩy các lãnh đạo tìm kiếm một mặt trận thống nhất chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Gác sang một bên các khác biệt, hai ông
Obama và Putin đã gặp gỡ nhau bên bàn cà phê bên lề cuộc gặp thượng đỉnh
G30 ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra các vụ đánh bom và nổ súng ở Paris
khiến ít nhất 129 người chết. Một quan chức Mỹ nói: “Cuộc thảo luận kéo
dài khoảng 35 phút và xoay quanh các nỗ lực hiện tại trong việc giải
quyết xung đột ở Syria – một yêu cầu trở nên cấp bách sau loạt tấn công
khủng bố kinh hoàng ở Paris”. Điện Kremlin cho biết sự khác biệt vẫn còn ở cấp độ chiến lược. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 tổng thống kể từ khi Nga mở chiến dịch không kích ở Syria vào tháng 9. Quan chức Mỹ cho biết, hai tổng thống đã
nhất trí về nhu cầu trao đổi tại Liên Hợp Quốc, một lệnh ngừng bắn và
một chính phủ chuyển tiếp ở Syria, tìm lối thoát cho cuộc chiến kéo dài
hơn 4 năm ở đây. Hình ảnh trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hai ông Putin và Obama ngồi nghiêng về phía nhau khi trao đổi bên lề cuộc họp G20. Loạt vụ tấn công Paris đã phủ bóng đen lên
hội nghị thượng đỉnh này và làm cho nội dung chống khủng bố được bàn
thảo nhiều tại sự kiện./.
VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với
làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực
hơn với Nga trong vấn đề Syria.
Trung Hiếu/VOV.VN Theo DNA India
Khủng bố Paris: Tiết lộ sai lầm của phương Tây
Thứ hai, 16/11/2015 | 17:07 GMT+7
Tất cả
những người đang tự nhận mình là một phần của thế giới văn minh không
nên chỉ hiểu về những bước đi sai lầm trong cuộc chiến chống khủng bố 15
năm qua mà còn cần phải tạo ra những hành động chung và cách thức phối
hợp mới.
Tháp Eiffel trở thành biểu tượng ủng hộ cho người Pháp sau vụ tấn công Paris hôm 13/11. Nguồn: Jean Jullien
Thứ sáu ngày
13/11/2015 sẽ được coi như ngày 11/9 của nước Pháp. Điều này chính xác
là những gì mà những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã công khai.
Những kẻ khủng bố quốc tế đã chứng minh mình có khả năng thực hiện hàng
loạt vụ tấn công đồng thời tại nhiều nơi công cộng trong một thành phố
lớn.
Mặc dù Pháp có luật
kiểm soát súng chặt chẽ nhưng những kẻ khủng bố không chỉ mang được chất
nổ tự chế mà còn có cả súng trường Kalashnikov.
Gần đây, một số
người đã chỉ trích các cơ quan an ninh của Ai Cập khi không ngăn được
một quả bom được cài trên máy bay chở khách của Nga ở Sharm el-Sheikh.
Giờ đây, chúng ta phải thừa nhận rằng một nước dân chủ với lực lượng an
ninh được huấn luyện và trang bị tốt cũng có thể bất lực khi đối mặt với
một cuộc tấn công trên quy mô lớn như vậy. Để ngăn chặn hoàn toàn điều
tương tự xảy ra lần nữa, bản thân xã hội cần phải thay đổi cùng với hệ
thống chính trị. Thiết quân luật nên trở thành một lẽ sống. Cho dù điều
này chưa chắc đã đảm bảo an ninh tuyệt đối.
Những
vụ tấn công khủng bố không chỉ phải trả giá bằng mạng người mà còn
nhiều cái giá khác. Trên thực tế, cái giá mà bây giờ chúng ta phải trả
đó là hệ thống nền kinh tế và các mối quan hệ chính trị quốc tế không
dẫn tới việc loại trừ tận gốc chủ nghĩa khủng bố ở từng quốc gia hay
trên phạm vi toàn cầu.
00:00 / 00:36
Pháp tung 5.000 binh sĩ tuần tra Paris sau khủng bố đẫm máu
Giờ đây, khi cả thế
giới đang đồng cảm và sát cánh với người Pháp, chúng ta một lần nữa lặp
lại việc đoàn kết để chống lại mối đe dọa khủng bố toàn cầu. Những lời
kêu gọi như thế đã được nghe bao nhiêu lần kể từ sau vụ 11/9/2001? Nhưng
đã nơi nào thu được kết quả? Al-Qaeda dường như đã bị đánh bại khi thủ
lĩnh của nó bị tiêu diệt. Nhưng thực tế thì nó đã phát triển trở nên mới
hơn, thậm chí là có những phần tử cuồng tính hơn, man rợ hơn. Sự ổn
định ở Trung Đông bị xói mòn. Chúng ta đều đã thấy một nhà nước toàn
những kẻ khủng bố trên lãnh thổ mà lẽ ra các chính quyền như Saddam
Hussain và Bashar al-Assad sẽ được thay thế bằng một nền dân chủ thông
qua bầu cử. Ngoại trừ việc "cử tri" ở những nước này đang ngày càng ủng
hộ cho khủng bố chống lại nền văn minh phương Tây thì cùng lúc, hàng
nghìn người tình nguyện rời khỏi các quốc gia phương Tây để chiến đấu
cho IS. Họ chiến đấu cho một trật tự thế giới mới do những kẻ giết người
và man rợ thiết kế ra. Đó là ý tưởng của họ về "công bằng" để chống lại
sự bất công của chủ nghĩa tư bản hiện đại và sự "tự do, bình đẳng, hữu
nghị" mà không bao giờ có được.
Gần đây, một cuộc
tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào châu Âu sắp xảy ra và ngày càng
trở nên rõ ràng hơn. Đầu tiên là vụ tai nạn máy bay Nga tại Sinai mà
nhiều lời giải thích đưa ra là "trả thù cho cuộc phiêu lưu của ông Putin
tại Syria". Sau đó, ngày 12/11, cuộc tấn công khủng bố kép nhằm vào khu
Shia ở Beirut, Lebanon khiến hàng chục người thiệt mạng. Rõ ràng, các
phần tử khủng bố IS hoặc các nhóm tương tự đã trả thù cho việc nhóm
Hezbollah đứng về phe ông Al-Assad tại Syria.
00:00 / 01:23
Khủng bố nhà hát Bataclan, Paris khiến ít nhất 118 người chết
Tất nhiên, cộng đồng
quốc tế rùng mình nhưng tác động không chỉ đến từ những cuộc tấn công
mới nhất tại Pháp. Thật vậy, đó là những vụ nổ xảy ra tại "những nơi như
Beirut", bên lề "thế giới văn minh". Và hầu như không có phản ứng nào
từ cộng đồng quốc tế trước vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo
Shia ở Yemen, trước vụ khủng bố Paris một ngày. Hóa ra tất cả chúng ta
đang ở trong cùng một "vòng quây giống nhau", tất cả chúng ta đều đang
sống trên tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố. Và nếu những kẻ giết
người cuồng tín tại Paris đã hét lên: "Đây là cho Syria!" (Pháp gần đây
đã gia nhập liên minh chống khủng bố, tiến hành không kích chống IS) thì
điều đó không có nghĩa là nước Anh (có thời gian kiềm chế không tham
gia liên minh không kích của Mỹ) sẽ không trở thành mục tiêu tấn công
tương tự.
00:00 / 00:30
IS đánh bom kép Beirut khiến hơn 200 người thương vong
Không còn nghi ngờ
gì khi phản ứng đầu tiên đó người người châu Âu, người Pháp nói riêng,
sẽ đóng cửa biên giới và điên cuồng thắt chặt an ninh. Nhiều người sẽ
nhớ lại những cảnh báo gần đây trong đó nhắc tới dòng người tị nạn từ
Trung Đông tràn sang châu Âu và sẽ nghi ngờ những thanh niên trẻ, khỏe
trong số này gia nhập tổ chức khủng bố. Họ nói rằng có 25.000 chiến
binh Hồi giáo trong số gần 1 triệu người tị nạn đã tới châu Âu. Mối đe
dọa này cũng vừa được Chánh văn phòng điện Kremlin, ông Sergey Ivanov
chỉ ra.
Trong bài phát biểu
trước Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Nga Putin đã đề cập tới sự bất ổn ở
Trung Đông dẫn tới có hàng trăm nghìn người tị nạn và hỏi các nhà lãnh
đạo phương Tây: "Các ngài có nhận ra những gì mình đã làm không?".
11/9 đã lặp lại. Tất
cả những người tự nhận mình là một phần của thế giới văn minh không nên
chỉ biết những bước đi sai trong cuộc chiến chống khủng bố 15 năm qua
mà còn cần tạo ra những hình thức hành động chung và phối hợp mới.
Nga và phương Tây cần phải gạt tất cả bất đồng sang một bên, kể cả vấn đề Syria.
Cho đến nay, người
ta phải thừa nhận rằng những kẻ khủng bố đang hành động một cách hợp
nhất, có hệ thống hơn toàn bộ những gì mà chúng ta gọi là thế giới văn
minh.
* Bài viết là ý
kiến của ông Georgy Bovt, một nhà khoa học chính trị và thành viên của
Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại của Moscow.
Vụ việc ông Tăng Văn Song bị vợ là Đặng Thị Thiết (47
tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương) dùng kéo đâm đến tử vong. Dư luận địa phương
cho hay, ông Song thường phàn nàn vợ hay đi lăng nhăng với người khác?.
Như báoNgười Đưa Tin
đã thông tin, vào sáng ngày 14/11, ông Song đã bị vợ là Đặng Thị Thiết
(47 tuổi, trú tại thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương)
dùng kéo đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến thôn Văn Lâm xã
Hoàng Diệu để tìm hiểu thêm thông tin. Đến nơi, người dân nơi đây vô
cùng bàng hoàng và căm phẫn trước hành động của người vợ.
Là người đầu tiên có mặt lúc ông Song bị đâm, bà Phạm Thị H. (SN 1957,
ở cùng thôn) cho biết, lúc đó chị đến nhà ông Song để xin số điện thoại
của một người trong nhóm văn nghệ. Đi đến nhà thì thấy cổng khóa. Cất
tiếng gọi một hồi mới thấy ông Song kêu cứu yếu ớt.
Căn nhà xảy ra vụ việc.
Nghi có chuyện chẳng lành, bà H. liền đi sang nhà em trai ông Song ở
gần đó gọi đến xem thế nào. Nghe xong, mọi người liền chạy sang xem. Do
cổng bị khóa chặt, cửa nhà cũng đóng. Thấy vậy, em trai của Song đi về
nhà lấy thang để vào bên trong.
Nhưng vừa trèo lên tường thì vợ ông Song là Đặng Văn Thiết (47 tuổi)
bước ra mở cổng và bảo: “Ông Song đánh nên tôi đã dùng kéo đâm ông ấy.
Mọi người gọi xe đưa ông ấy đi cấp cứu”.
Sau đó, mọi người vội vàng chạy vào trong nhà thì nhìn thấy ông Song
trên người có nhiều vết thương, nằm gục trên vũng máu. Kiểm tra thì thấy
ông Song đã tử vong.
Về phía nghi can Thiết, sau khi gây án, Thiết đã nhờ người đưa lên
Công an huyện Gia Lộc đầu thú. Cũng trong lúc đó, người dân đã thông báo
vụ việc tới chính quyền địa phương.
Trao đổi tin nhanh với chúng tôi, ông Phạm Văn Chương – Trưởng công an xã Hoàng Diệu cho biết, nhận được tin
báo của người dân, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tiến hành bảo vệ
hiện trường. Đồng thời thông báo vụ việc tới Công an huyện Gia Lộc, Công
an tỉnh Hải Dương để điều tra theo đúng thẩm quyền.
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng
lành, canh chẳng ngọt”. Trước đó, vợ chồng ông Song đã viết đơn ly hôn
sau đó cùng nhau ký vào nhưng chưa gửi đến tòa. Trong lúc tìm lá đơn
không thấy, vợ chồng ông Song đã lời qua tiếng lại và xảy ra vụ việc.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Song là người hiền lành. Cuộc sống gia đình
cũng khá khó khăn. Các con đã lớn và có người đã lập gia đình. Tuy
nhiên, theo dư luận địa phương cho hay, do tính tình ông Song quá hiền
lành. Bà Thiết có tính trăng hoa. Nhiều lúc ông Song thường phàn nàn về
chuyện của lăng nhăng của vợ.
Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Thị Thiết (47 tuổi, trú tại Gia Lộc, Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Bảo Yên
Đại ca xăm trổ đầy người bị đánh chết, trói chân tay
TPO - Một thủ lĩnh thuộc băng đảng yakuza lớn nhất Nhật Bản vừa được phát hiện tử vong ngày 15/11, theo các báo cáo.
Đặc trưng của yakuza là hình xăm kín người. Ảnh: BBC
BBC đưa tin, vợ của Tatsuyuki Hishida và các thành viên
trong băng đảng phát hiện Hishida ngã quỵ xuống và chảy máu tại một ngôi
nhà ở tỉnh Mie, Nhật Bản. Được biết, tay và chân Hishida đều bị trói,
còn đầu dường như bị đánh bằng vật cùn nhiều lần.
Theo Tokyo Reporter, Hishida nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong.
Tatsuyuki Hishida (59 tuổi) là lãnh đạo của Aio-kai, một nhóm trực thuộc Yamaguchi-gumi – tổ chức mafia nhất Nhật Bản ở thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie.
Yamaguchi-gumi đã chia ra làm hai từ hồi tháng 9 vừa qua. Cảnh sát
cho rằng, cái chết của Hishida có thể liên quan tới cuộc tách nhóm, với
sự xuất hiện của nhóm đối thủ tự xưng là Kobe Yamaguchi-gumi.
Căng thẳng giữa hai nhóm đối thủ tăng cao trong thời gian gần đây.
Yamaguchi-gumi buộc phải hủy bỏ bữa tiệc Halloween hàng năm cho trẻ em ở
Kobe năm nay.
Cảnh sát cũng lo sợ việc chia rẽ trong tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản trên sẽ châm ngòi cho các cuộc chiến băng đảng.
Theo BBC
Tổng thống Mỹ và Nga họp chớp nhoáng ở góc sảnh khách sạn bàn về Syria
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 20:21 ngày 16/11/2015
VTV.vn - Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, ngày 15/11, Tổng thống Mỹ và
Tổng thống Nga đã có một cuộc thảo luận trong vòng 35 phút trao đổi về
tình hình Syria.
Hội nghị Thượng đỉnh G20
vẫn đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo 20 nước có nền kinh tế lớn
nhất thế giới, ngoài các vấn đề kinh tế, đã phải thảo luận về chống
khủng bố và tìm giải pháp cho cuộc xung đột Syria.
Trong dự kiến, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ không gặp riêng bên
lề Hội nghị Thượng đỉnh G20. Nhưng hôm qua (15/11), khi gặp nhau ngay
trước phiên họp đầu, ông Obama và ông Putin đã bất ngờ kéo nhau ra một
góc đại sảnh khách sạn. Cùng tham gia chỉ có hai cố vấn và một vệ sĩ của
Tổng thống Nga. Nguyên thủ hai quốc gia đã thảo luận trong 35 phút, với
nội dung trao đổi về tình hình Syria.
Hai Tổng thống đã có quan điểm gần nhau hơn, tình thế bắt buộc, sau
vụ khủng bố tại Paris và vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập. Nga và Mỹ thỏa
thuận sẽ thúc đẩy lại đàm phán giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, dưới
sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.
IS tuyên bố muốn đàm phán với Pháp trên chiến hào
P.V (Theo Sky News)Cập nhật 21:53 ngày 16/11/2015
Cảnh sát Bỉ trong một cuộc đột kích tại ngoại ô Brussels ngày 16/11.
VTV.vn - Trong video mới nhất xuất hiện trên trang web của IS, một người
đàn ông được xác định là Al Karrar nói muốn đám phán với Pháp trên
chiến hào.
Đoạn video xuất hiện trên trang web được IS dùng để gửi thông điệp đã
được bắt đầu bằng cảnh nổ súng tại thủ đô nước Pháp. Thông điệp được
gửi đi bởi một người đàn ông trong bộ quần áo lao động và khăn xếp.
Người này được nhận dạng trong phụ đề là “Al Ghareeb the Algerian”.
Trong đoạn video, người đàn ông này đã cảnh báo châu Âu, cho biết sẽ
có nhiều cuộc tấn công hơn nữa đang đến: “Tôi nói với các nước châu Âu
rằng chúng tôi đang đến, đến với những cái bẫy và chất nổ, đến với những
thắt lưng bom và súng giảm thanh. Và các ông sẽ không thể ngăn chặn
được chúng tôi bởi vì ngày hôm nay chúng tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều so với
trước đây”.
Đề cập đến các cuộc đàm phán quốc tế về chấm dứt cuộc chiến ở Syria,
một người đàn ông được xác định trong video là Al Karrar nói với Tổng
thống Pháp Francois Hollande: “Chúng tôi quyết định đàm phán với các ông
trên các chiến hào, không phải trong khách sạn”.
Vụ tấn công ở Paris vào đêm thứ 6 ngày 13/11 (theo giờ địa phương) đã
giết chết 129 người. Hiện tại cảnh sát Pháp và Bỉ đang thực hiện hang
loạt cuộc vây bắt bất ngờ nhằm tìm ra những kẻ có liên quan. Sáng sớm
ngày thứ Hai, máy bay chiến đấu của Pháp đã thực hiện cuộc không kích
lớn nhất ở Syria bằng cách thả 20 quả bom vào thành lũy của Nhà nước Hồi
giáo (IS) tự xưng.
Theo lời Bộ quốc phòng Pháp, những quả bom này đã ném trúng một trung
tâm tuyển mộ thánh chiến, trại huấn luyện và kho vũ khí của các nhóm
cực đoan
Vụ việc ông Tăng Văn Song bị vợ là Đặng Thị Thiết (47
tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương) dùng kéo đâm đến tử vong. Dư luận địa phương
cho hay, ông Song thường phàn nàn vợ hay đi lăng nhăng với người khác?.
Như báoNgười Đưa Tin
đã thông tin, vào sáng ngày 14/11, ông Song đã bị vợ là Đặng Thị Thiết
(47 tuổi, trú tại thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương)
dùng kéo đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến thôn Văn Lâm xã
Hoàng Diệu để tìm hiểu thêm thông tin. Đến nơi, người dân nơi đây vô
cùng bàng hoàng và căm phẫn trước hành động của người vợ.
Là người đầu tiên có mặt lúc ông Song bị đâm, bà Phạm Thị H. (SN 1957,
ở cùng thôn) cho biết, lúc đó chị đến nhà ông Song để xin số điện thoại
của một người trong nhóm văn nghệ. Đi đến nhà thì thấy cổng khóa. Cất
tiếng gọi một hồi mới thấy ông Song kêu cứu yếu ớt.
Căn nhà xảy ra vụ việc.
Nghi có chuyện chẳng lành, bà H. liền đi sang nhà em trai ông Song ở
gần đó gọi đến xem thế nào. Nghe xong, mọi người liền chạy sang xem. Do
cổng bị khóa chặt, cửa nhà cũng đóng. Thấy vậy, em trai của Song đi về
nhà lấy thang để vào bên trong.
Nhưng vừa trèo lên tường thì vợ ông Song là Đặng Văn Thiết (47 tuổi)
bước ra mở cổng và bảo: “Ông Song đánh nên tôi đã dùng kéo đâm ông ấy.
Mọi người gọi xe đưa ông ấy đi cấp cứu”.
Sau đó, mọi người vội vàng chạy vào trong nhà thì nhìn thấy ông Song
trên người có nhiều vết thương, nằm gục trên vũng máu. Kiểm tra thì thấy
ông Song đã tử vong.
Về phía nghi can Thiết, sau khi gây án, Thiết đã nhờ người đưa lên
Công an huyện Gia Lộc đầu thú. Cũng trong lúc đó, người dân đã thông báo
vụ việc tới chính quyền địa phương.
Trao đổi tin nhanh với chúng tôi, ông Phạm Văn Chương – Trưởng công an xã Hoàng Diệu cho biết, nhận được tin
báo của người dân, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tiến hành bảo vệ
hiện trường. Đồng thời thông báo vụ việc tới Công an huyện Gia Lộc, Công
an tỉnh Hải Dương để điều tra theo đúng thẩm quyền.
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng
lành, canh chẳng ngọt”. Trước đó, vợ chồng ông Song đã viết đơn ly hôn
sau đó cùng nhau ký vào nhưng chưa gửi đến tòa. Trong lúc tìm lá đơn
không thấy, vợ chồng ông Song đã lời qua tiếng lại và xảy ra vụ việc.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Song là người hiền lành. Cuộc sống gia đình
cũng khá khó khăn. Các con đã lớn và có người đã lập gia đình. Tuy
nhiên, theo dư luận địa phương cho hay, do tính tình ông Song quá hiền
lành. Bà Thiết có tính trăng hoa. Nhiều lúc ông Song thường phàn nàn về
chuyện của lăng nhăng của vợ.
Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Thị Thiết (47 tuổi, trú tại Gia Lộc, Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Bảo Yên
Viện trưởng VKSND Tối cao trả lời về các vụ án nghi oan sai
Ngọc Hà (Ban Thời sự)Cập nhật 22:58 ngày 16/11/2015
VTV.vn - Chiều 16/11, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn
Hòa Bình đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vụ án nghi
oan sai.
Những câu hỏi đối với Viện trưởng Viện
kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tuy không nhiều, nhưng do liên
quan trực tiếp đến từng số phận con người cụ thể nên câu hỏi 'có hay
không tình trạng oan sai ?' trong 2 vụ án nổi cộm kéo dài xảy ra tại Phú Yên và Bình Phước tiếp tục được các đại biểu đặt ra với ông Trương Hoà Bình.
Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Học - Đại biểu
Quốc hội tỉnh Phú Yên đề cập vụ bị can Trần Thị Hải Yến đang bị điều
tra lại về hành vi cố ý gây thương tích thì bị chết trong nhà tạm giữ
công an huyện Tuy An, đã được Chủ tịch nước yêu cầu điều tra làm rõ.
Trước đó, vào sáng 16/11, báo cáo trước
Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho
biết, đã thành lập tổ liên ngành trực tiếp kiểm tra, xác minh và kịp
thời ban hành kháng nghị đối với các vụ án có dấu hiện oan sai; đồng
thời khẳng định, kiên quyết khởi tố, điều tra xử lý đối với cán bộ tư
pháp có vi phạm nghiêm trọng dẫn đến làm oan người vô tội hoặc xâm phạm
quyền con người.
Trung Quốc hy vọng cùng Nga xây dựng trật tự quốc tế mới
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Putin tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày
15/11, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế
phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ,
đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước trong nhiều
lĩnh vực.
Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng một nền kinh
tế thế giới “mới mẻ, vững mạnh, kết nối và hội nhập" cùng với tất cả các
thành viên khác trong G-20 khi Trung Quốc giữ chức Chủ tịch luân phiên
của tổ chức này vào năm tới.
“Chúng tôi muốn tăng cường trao đổi và hợp tác với Nga trong quá trình
tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của G-20,” Chủ tịch Tập Cận Bình nói với
Tổng thống Putin.
Về phần mình, ông Putin lên tiếng ủng hộ Trung Quốc đóng một vai trò lớn
hơn trong việc thúc đẩy sự hợp tác tài chính và kinh tế quốc tế khi làm
Chủ tịch G-20.
Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết thắt chặt hợp tác trong khuôn khổ Nhóm các
nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và trong nhiều lĩnh vực
như chính trị, kinh tế, thương mại, tài chính, năng lượng và văn hóa.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định việc kết nối vành đai
kinh tế “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc với Liên minh Kinh tế Á-Âu do
Nga khởi xướng thành lập.
Cũng trong cuộc gặp này, ông Putin đã nói với ông Tập Cận Bình rằng Nga
và Trung Quốc đều cam kết bảo vệ các quy định trong luật pháp quôc tế,
có quan điểm tương tự nhau đối với nhiều vấn đề lớn trên thế giới trong
khi ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng rằng hai nước này có thể cùng nhau
thúc đẩy việc hình thành một trật tự quốc tế mới công bằng và hợp lẽ
phải hơn./
Pháp đã làm gì ở Syria khiến IS muốn trả thù
Pháp
vài tháng gần đây tiến hành một loạt động thái mạnh mẽ, đánh vào tài
chính và nhân lực của IS tại Syria, có thể khiến nhóm cực đoan trả thù
bằng vụ khủng bố Paris.
Máy bay Pháp xuất kích tấn công hàng loạt cứ điểm IS Raqqa, Syria hôm 15/11. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp
Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bày tỏ sự giận dữ với cuộc không kích
gần đây của Pháp nhằm vào chúng ở Syria và nhận trách nhiệm về vụ tấn
công hôm 13/11 ở Paris.
Tuyên bố trên mạng của IS hôm 14/11 đã đề cập trực tiếp đến chiến dịch
không kích của Pháp. "Mùi hôi thối của cái chết sẽ không rời khỏi mũi
của họ, khi họ vẫn còn đi đầu trong chiến dịch của lũ thập tự chinh. Họ
dám nguyền rủa nhà tiên tri của chúng tôi, huênh hoang về một cuộc chiến
với Hồi giáo ở Pháp, và tấn công người Hồi giáo ở các vùng đất của
chúng tôi bằng máy bay chiến đấu", tuyên bố nói.
Tấn công trại huấn luyện
Pháp gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại IS ở Iraq vào năm ngoái
và mở rộng chiến dịch của mình đến Syria vào cuối tháng 9, bắt đầu bằng
một cuộc tấn công kéo dài 5 giờ bằng máy bay chiến đấu vào một trại
huấn luyện của IS.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước với đài truyền hình Pháp RTL,
Tổng thống Pháp Hollande xác nhận đã thực hiện cuộc không kích vào trại
huấn luyện IS ở Raqqa – thành trì của IS tại Syria, và các nơi khác.
Ông nói rằng "có những kẻ khủng bố được đào tạo để chiến đấu tại Syria
nhưng cũng có thể đặt bom ở nước ta".
Ông nhắc lại ước tính của chính phủ rằng có khoảng 600 công dân Pháp
tại "vùng chiến sự" ở Syria và Iraq. Những người này có thể trở về Pháp
và thực hiện các cuộc tấn công tại quê nhà. Ông khẳng định các
cuộc không kích đều nhằm mục đích "bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi, kiềm
chế hoạt động khủng bố và là hành động phòng vệ chính đáng".
Chặn nguồn thu
Các cuộc tấn công Paris xảy ra chưa đầy một tuần sau khi quân đội Pháp
cho biết cuộc không kích của nước mình đã nhắm vào một trung tâm phân
phối dầu tại Syria do IS kiểm soát, trong nỗ lực cắt đứt nguồn thu quan
trọng của nhóm cực đoan.
Pháp có 12 máy bay chiến đấu đồn trú tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống
nhất (UAE) và Jordan tham gia vào chiến dịch. Hai trong số các máy bay
đóng tại Jordan hôm 8/11 đã thực hiện các cuộc tấn công vào trung tâm
phân phối dầu của IS gần Deir ez-Zor, đông Syria.
Triển khai tàu sân bay
Cũng trong tháng này, ông Hollande tuyên bố Pháp sẽ triển khai
tàu sân bay duy nhất của nước mình, Charles de Gaulle, đến vịnh Ba Tư để
hỗ trợ cuộc chiến chống IS ở cả Iraq và Syria. Con tàu sẽ gia tăng sức
mạnh cho liên minh do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, ông không cho biết khi nào
tàu sân bay sẽ rời cảng Toulon ở Địa Trung Hải.
Chính phủ Pháp đã nhấn mạnh rằng, tuy nằm trong liên minh do Mỹ
dẫn đầu, Pháp độc lập trong việc quyết định mục tiêu tấn công ở Syria.
Lập trường mạnh mẽ
Trước khi quyết định không kích ở Syria, Pháp đã không mặn mà với việc
tham gia vào chiến trường này, do lo ngại vô tình làm lợi cho Tổng thống
Syria Bashar Assad. Pháp cũng nhấn mạnh hành động như vậy cần phải lấy
luật pháp quốc tế làm cơ sở.
Tuy nhiên, sau đó, ông Hollande ngày 7/9 công bố ý định không
kích ở Syria, vài ngày sau khi bức ảnh cậu bé Syria ba tuổi chết trên
bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ làm gia tăng lo ngại về vấn đề người tị nạn Syria.
Ngoài các động thái quân sự, Pháp vẫn cương quyết rằng ông Assad phải
ra đi. Paris có lập trường mạnh mẽ hơn cả Washington, bên gần đây hạ
nhiệt trong việc yêu cầu ông Assad nhanh chóng rời ghế. "Tương lai của
Syria không thể bao gồm Tổng thống Bashar Assad", ông Hollande tuyên bố.
Sau khi các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Paris, ông Hollande đã thề sẽ
có đòn đáp trả thật mạnh mẽ và Pháp hôm 15/11 mở đợt không kích lớn
nhất nhằm vào thành trì IS tại Syria. Thủ tướng Manuel Valls đã cam kết
rằng Pháp sẽ đáp trả tại Syria và Iraq "với quyết tâm và ý chí tiêu
diệt".
Đông Nam Á đang trở thành một trong những khu vực trọng điểm để tuyển mộ
chiến binh cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Đây là tuyên bố của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra ngày 16/11
tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng
đầu thế giới (G-20) ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, hàng trăm người từ các nước Đông Nam Á,
trong đó có công dân Singapore, đã tham gia các tổ chức khủng bố, gồm cả
IS. Ông Lý Hiển Long nhấn mạnh trong hàng ngũ của IS thậm chí đã thành
lập nhóm gọi là "tiểu đoàn chiến binh Đông Nam Á," do vậy Singapore
không thể “nhắm mắt làm ngơ” trước những gì đang diễn ra.
Nhà lãnh đạo Singapore tuyên bố nước này đã gửi máy bay tiếp nhiên liệu
KC-135, cùng đơn vị địa hình tham gia tích cực chiến dịch chống khủng
bố. Sau vụ tấn công khủng bố tại Mỹ vào năm 2001, Singapore đã bắt giữ
70 đối tượng liên quan tới các tổ chức khủng bố.
Trước đó, ngày 14/11, Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed cho
biết IS đang âm mưu tuyển mộ những người có chuyên môn cao về các loại
vũ khí, vật liệu nổ từ Malaysia và Indonesia.
Thứ trưởng Jazlan nhấn mạnh kế hoạch này không chỉ là một mối đe dọa lớn
đối với Malaysia mà còn đối với các nước Đông Nam Á khác, do đó, không
thể đánh giá thấp. Theo ông, để đối phó với IS, các nước trong khu vực
phải theo dõi mạng Internet bởi đây là phương tiện giao tiếp chính để IS
truyền chỉ thị ra bên ngoài cũng như cần áp dụng các biện pháp phù hợp
vì các cuộc tấn công khủng bố thường do các nhóm nhỏ thực hiện và rất
khó để lần ra dấu vết./.
"Xây dựng cải tạo đảo, đá trên quy mô lớn đe dọa biển Đông Á"
VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát biểu như vậy tại Lễ khai mạc Đại hội Biển Đông Á lần thứ V năm 2015 tại Đà Nẵng.
Cuối
buổi chiều nay (16/11), tại thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Đại hội Biển
Đông Á lần thứ V năm 2015 do Việt Nam đăng cai. Phó Thủ tướng Hoàng
Trung Hải và 700 đại biểu của 14 quốc gia Đông Á tham dự Đại hội. Đại
hội Biển Đông Á do Tổ chức đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á
(PEMSEA) và các quốc gia thành viên tổ chức.
Phát biểu trong phiên
khai mạc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Những tác động xấu do
hoạt động của con người, nhất là việc xây dựng, cải tạo đảo, đá trên quy
mô lớn trái quy luật, trái luật pháp quốc tế đã đe dọa nghiêm trọng tới
nguồn tài nguyên, môi trường của đại dương thế giới và của Biển Đông Á;
ảnh hưởng tới an ninh hàng hải và chủ quyền của mỗi quốc gia.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5.
Chủ đề của Đại hội Biển
Đông Á lần thứ 5 đã được các quốc gia thành viên và PEMSEA thống nhất
lựa chọn là “Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập Chương
trình nghị sự cho phát triển bền vững các Biển Đông Á sau năm 2015”
Đại hội lần này được
xem là nền tảng để đánh giá những bài học kinh nghiệm và tiến bộ đạt
được, mở rộng các hoạt động hiệu quả, hướng tới xây dựng một nền kinh tế
xanh, xác định mục tiêu và kế hoạch mới cho khu vực Đông Á theo các cam
kết toàn cầu về mục tiêu phát triển bền vững.
Mục đích chính của Đại
hội là tạo ra diễn đàn cho các tổ chức và các bên liên quan trong khu
vực xác nhận mục tiêu trọng điểm, lịch trình và cơ hội hợp tác góp phần
thiết lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững biển Đông Á; Gặp gỡ,
trao đổi, cung cấp thông tin, cập nhật các chính sách đổi mới, chia sẻ
kinh nghiệm và những sáng kiến, thành tựu đạt được, thực tiễn thành công
trong lĩnh vực quản lý và phát triển bền vững môi trường biển Đông Á;
Thông qua Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á và xác định các mục
tiêu hoạt động của PEMSEA sau năm 2015.
Phó Thủ tướng Chính phủ
Việt Nam Hoàng Trung Hải khẳng định: Biển và hải đảo có vị trí quan
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và giao thương của hầu hết các
quốc gia trên thế giới. Hiện nay, biển Đông Á chiếm khoảng 50% khối
lượng hàng hóa đường biển thế giới lưu thông trên tuyến hàng hải nối với
châu Âu. Trong điều kiện nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất liền
đang dần cạn kiệt, không gian kinh tế truyền thống trở nên chật chội,
nhiều quốc gia đang hướng ra biển để tìm kiếm, khai thác các nguồn tài
nguyên, bảo đảm các nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, năng lượng, thực
phẩm... Biển và hải đảo còn có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc
phòng.
Theo Phó Thủ tướng
Hoàng Trung Hải, trong những năm qua, chúng ta đã khai thác, sử dụng quá
mức, thậm chí hủy diệt các nguồn tài nguyên, nhất là nguồn tài nguyên
sinh vật và các hệ sinh thái; đã xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.
Những tác động xấu do hoạt động của con người, nhất là việc xây dựng,
cải tạo đảo, đá trên quy mô lớn trái quy luật, trái luật pháp quốc tế đã
đe dọa nghiêm trọng tới nguồn tài nguyên, môi trường của đại dương thế
giới và của Biển Đông Á; ảnh hưởng tới an ninh hàng hải và chủ quyền của
mỗi quốc gia, tới cuộc sống của chúng ta.
Do vậy, phòng chống ô
nhiễm, bảo vệ tài nguyên, môi trường và các hệ sinh thái biển để phục vụ
phát triển bền vững không chỉ cần nỗ lực của mỗi quốc gia mà còn cần sự
chung tay của nhiều quốc gia, đặc biệt là của các quốc gia ven biển.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: Việt Nam là một quốc gia biển
có đường bờ biển dài hơn 3.000 km, vùng đặc quyền kinh tế giàu tài
nguyên rộng hơn 1 triệu km2, có lịch sử khai thác, sử dụng và quản lý
biển từ lâu đời nay. Biển luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong tâm
thức và văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Phó Thủ tướng cho biết,
Việt Nam đã tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế về xây dựng nền
kinh tế xanh và phát triển bền vững; tăng cường hợp tác kinh tế biển với
các quốc gia, trong đó có các quốc gia biển Đông Á. Việt Nam đã đạt
nhiều tiến bộ trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, ngăn chặn
xu thế suy thoái của rừng ngập mặn, khôi phục đa dạng sinh học và nguồn
lợi thủy sản, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản tài nguyên môi trường
biển, phát triển khoa học công nghệ biển, bước đầu giảm được xu thế suy
thoái các rạn san hô và nhiều hệ sinh thái biển quan trọng khác.
Với mong muốn chia sẻ
những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý biển và hải
đảo, Việt Nam đề nghị các tổ chức, các quốc gia cùng chung tay, nỗ lực
xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế và
duy trì an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở các vùng biển Đông Á.
Phó Thủ tướng Hoàng
Trung Hải nêu rõ: "Tăng cường hợp tác toàn diện, sâu rộng về biển, về
bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy
sản của biển Đông Á trên bình diện song phương, đa phương, thông qua các
tổ chức quốc tế, đặc biệt là PEMSEA, vì mục tiêu phát triển bền vững
kinh tế biển, vùng ven biển và hải đảo.
Thực hiện thành công
Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á và các cam kết quốc tế
liên quan tới phát triển bền vững biển, vùng ven biển và hải đảo, thúc
đẩy hợp tác giữa các quốc gia giải quyết các vấn đề có tính khu vực. Xây
dựng nền kinh tế xanh theo tiêu chí đại dương xanh, hành tinh xanh,
trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển bền vững biển của
chúng ta.
Tại Đại hội Biển Đông Á
lần thứ 5, Việt Nam tiếp tục khẳng định những nỗ lực cùng với các nước
trong khu vực xây dựng và duy trì Biển Đông Á thành một môi trường hòa
bình, ổn định, đảm bảo luật pháp quốc tế, phát triển bền vững theo tiêu
chí nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh.
Qua đây, Việt Nam mong
muốn chuyển tới bạn bè quốc tế thông điệp “Hãy hợp tác bảo vệ tài
nguyên, môi trường các biển Đông Á vì lợi ích của chúng ta”. Đại hội
Biển Đông Á sự kiện quốc tế lớn, rất quan trọng đối với lĩnh vực biển và
hải đảo. Việc đăng cai tổ chức Đại hội lần này góp phần khẳng định vị
thế, vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hữu nghị, phát
triển trong khu vực Biển Đông Á nói riêng và trên trường quốc tế nói
chung./.
PV/VOV - miền Trung
Vì sao nền kinh tế Nhật rơi vào suy thoái?
Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)Cập nhật 23:35 ngày 16/11/2015
VTV.vn - Chỉ sau 3 năm trở thành Thủ tướng, 'người hùng Abe' lại đang bị
coi là nguyên nhân trực tiếp đẩy nền kinh tế Nhật đi vào suy thoái đến
lần thứ hai.
Tháng 12/2012, khi ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản,
ông đã nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ mà có lẽ bất cứ chính trị gia
nào cũng phải mơ ước. Với những hứa hẹn đưa nền kinh tế Nhật ra khỏi
thời kỳ dài tăng trưởng trì trệ qua chính sách Abenomics, ông Abe thậm
chí đã được tờ The Economist phác họa như một siêu nhân anh hùng. Thế
nhưng chỉ sau 3 năm, Nhật Bản lại liên tiếp rơi vào suy thoái. Wall Street Journal
Một cô bé bên ô cửa sổ, nhìn ra nơi bóng tối đang dần bao trùm
Tokyo... Đó là cái cách mà tờ Wall Street Journal minh họa cho triển
vọng mờ mịt của nền kinh tế Nhật.
Triển vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn chỉ có 0,5%. Con số đáng thất
vọng này lại khiến các nhà đầu tư dè dặt chi tiền, nền kinh tế lại càng
trì trệ. New York Times
Tờ New York Times giải thích, việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc và
kinh tế toàn cầu cũng đang ảm đạm là đà kéo kinh tế Nhật đi xuống. Thêm
vào đó, kể cả khi kinh tế toàn cầu có tốt thì Nhật Bản cũng sẽ không
tăng trưởng nhanh được, vì thiếu lao động do dân số đang già đi quá
nhanh. Guardian
Dân số già - chỉ là một trong những vấn đề mà Abenomics
đã nhắc đến từ lâu, mà không thể giải quyết được. Tờ Guardian gọi cuộc
suy thoái lần này là một đòn đánh mạnh vào chính sách Abenomics - đã
không chứng tỏ được hiệu quả trong gần 3 năm qua. Reuters
Tờ Reuters tiếp tục chỉ trích hai mũi tên đầu trong Abenomics chỉ để
câu giờ, trong khi mũi tên thứ ba, cải cách cơ cấu thì vẫn chưa thấy
đâu. Cứ thế này thì nguy cơ suy thoái vẫn sẽ tiếp diễn.
Ngay sau những số liệu ảm đạm này, Thủ tướng Abe đã yêu cầu Bộ Kinh
tế Nhật ngay lập tức soạn thảo các biện pháp như giải quyết vấn đề dân
số hay tăng cường đầu tư, nhằm đạt mục tiêu tăng GDP nước này thêm 20%
trong 5 năm. Một kế hoạch đầy lạc quan, nhưng hiệu quả thì chưa thể biết
được.
Giảm giá ôtô: Chưa kịp mơ, đã tỉnh
Người tiêu dùng ôtô đã có lúc hân hoan với viễn cảnh giảm giá đối với các loại xe cỡ nhỏ...
ảnh minh họa
Chỉ
trong khoảng thời gian ngắn người tiêu dùng đã rơi vào trạng thái liên
tục “sấp ngửa” với hy vọng về việc giảm giá bán lẻ ôtô.
Mừng hụt
Nếu như lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu
đã được vạch sẵn tại các cam kết thương mại quốc tế mà Việt Nam tham
gia thì mới đây, khi Bộ Tài chính xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung
các luật về thuế, người tiêu dùng ôtô đã có lúc hân hoan với viễn cảnh
giảm giá đối với các loại xe cỡ nhỏ.
Khi xây dựng dự thuế luật thuế mới, Bộ
Tài chính đã đề xuất các mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các
loại xe có dung tích xi-lanh động cơ từ 2.000 cm3 trở xuống. Đáng chú ý,
đây chính là các loại xe đang chiếm phần lớn thị trường ôtô Việt Nam và
cũng là chủ lực của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước.
Có lẽ khi đó, việc Bộ Tài chính đề xuất
các mức thuế suất giảm dần theo dung tích xi-lanh là để hỗ trợ tích cực
cho ngành công nghiệp ôtô, từ đó thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp
ôtô theo chiến lược và quy hoạch giai đoạn mới đã được Chính phủ ban
hành hồi cuối năm ngoái.
Khi thuế nhập khẩu kết hợp với thuế tiêu
thụ đặc biệt giảm, cơ hội giảm giá của các loại xe cỡ trung đến cỡ nhỏ
có dung tích xi-lanh từ 2.000 cm3 trở xuống là rất sáng sủa. Thế nhưng,
khi người tiêu dùng chưa kịp chìm vào giấc mơ giá xe thì đã phải tỉnh
dậy cũng bởi những điều chỉnh về thuế.
Liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt,
ngay khi chưa chính thức trình lên Quốc hội xem xét, Bộ Tài chính cũng
đã điều chỉnh các mức thuế suất trong dự thảo. Ban đầu, Bộ Tài chính đề
xuất giảm thuế suất từ 5% đến 20% từ thời điểm 1/7/2016 và từ 15% đế 25%
từ thời điểm 1/1/2018 đối với xe có dung tích xi-lanh từ 2.000 cm3 trở
xuống.
Nhưng sau khi nhận được các ý kiến đóng
góp từ nhiều cơ quan, Bộ Tài chính đã tiến hành điều chỉnh đáng kể các
mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xe này.
Cụ thể, ôtô có dung tích xi-lanh từ
1.000 cm3 trở xuống sẽ được giảm mức thuế suất từ 45% hiện hành xuống
còn 40% từ ngày 1/7/2016 và giảm tiếp xuống còn 30% từ ngày 1/1/2018;
loại có dung tích xi-lanh từ trên 1.000 cm3 đến 1.500 cm3 giảm từ mức
45% hiện hành xuống còn 40% từ ngày 1/7/2016 và giảm tiếp về 25% từ ngày
1/1/2018; loại có dung tích xi-lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 sẽ
giảm mức thuế suất từ 45% hiện hành xuống còn 40% từ 1/7/2018 và giảm
tiếp còn 30% từ ngày 1/1/2018.
Không giảm, lại còn tăng
Không chỉ mừng hụt về thuế tiêu thụ đặc
biệt, người tiêu dùng ôtô còn “choàng tỉnh” bởi một động tác điều chỉnh
chính sách mới đây.
Cụ thể, ngày 28/10/2015, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định sẽ chính
thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016.
Theo đó, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
sẽ được tính trên giá bán buôn của các đơn vị nhập khẩu thay vì chỉ
tính trên giá CIF cộng với thuế nhập khẩu như trước đây. Với cách tính
mới, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được tính trên cả những chi phí như vận
chuyển hay marketing và một phần lợi nhuận của nhà nhập khẩu…
Đại diện các nhà nhập khẩu ôtô chính
hãng nhận định, với việc điều chỉnh cách tính giá tính thuế tiêu thụ đặc
biệt mới, cho dù thuế nhập khẩu giảm thêm và thuế tiệu thụ đặc biệt một
số loại xe cũng giảm nhẹ thì giá bán lẻ của nhiều loại ôtô vẫn sẽ tăng
thêm 15-30%.
Đó là chưa kể, đối với xe có dung tích
lớn từ 3.000 cm3 trở lên, nếu Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung
luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới, giá bán lẻ của một số loại xe thậm chí
còn tăng chóng mặt hơn.
Xuất thân là cậu bé nhút nhát của
gia đình bình dân ở Mỹ, tài tử sinh năm 1956 ghi dấu ấn lịch sử điện ảnh
với nhiều vai diễn ám ảnh người xem.
Chân dung Tom Hanks ở tuổi ngoài 50.
Tom Hanks chào đời năm 1956 trong gia đình lao động ở Mỹ - bố làm
đầu bếp còn mẹ là công nhân bệnh viện. Năm anh lên bốn, cha mẹ ly dị.
Suốt thời gian tiểu học tới trung học, Tom là người nhút nhát, ngoan
ngoãn và không nổi bật ở trường. Vì mê kịch, anh đăng ký học cử nhân Sân
khấu tại Đại học bang California.
Bén duyên với màn ảnh đầu thập niên 1980, Tom Hanks nhanh chóng được giao vai chính ở phim thứ hai của sự nghiệp - Splash (đạo
diễn Ron Howard). Chàng diễn viên trẻ gây chú ý với giới chuyên môn ở
gương mặt bụ bẫm, hiền lành và dễ gây cười. Sau đó, anh liên tiếp được
chọn cho các vai ngây thơ và hài hước trong phim hài lãng mạn. Năm 1988,
bộ phim hài giả tưởng Big mang về cho Tom Hanks đề cử Oscar
đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là tín hiệu báo hiệu thập kỷ rực rỡ phía
trước cho diễn viên tài năng. Gã khờ phi thường Forrest Gump Sau phim hài tình cảm Sleepless in Seattle, Tom Hanks lần đầu lột xác với phim chính kịch trong Philadelphia (1993). Giảm
hơn 15 kg để vào vai một luật sư đồng tính nhiễm HIV, Hanks làm khán
giả kinh ngạc với gương mặt hốc hác, ánh mắt cương nghị song đầy biểu
cảm. Nhân vật luật sư đi kiện công ty cũ vì kỳ thị HIV và đồng tính của
Tom Hanks được coi là một biểu tượng về nhân cách và lòng chính trực của
những người khác biệt. Nhân vật gây đồng cảm và truyền cảm hứng rộng rãi, giúp Tom Hanks gặt
hái giải Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc". Thành công của phim nhờ
phần lớn vào diễn xuất của Tom Hanks. Tác phẩm tâm lý thu về trên 200
triệu USD ở Bắc Mỹ - con số đáng mơ ước của nhiều hãng sản xuất thời
đó. Không ngủ quên trên chiến thắng của Philadelphia, tài tử làm mới mình với phim chuyển thể từ tiểu thuyết được yêu chuộng - Forrest Gump.
Đây là cơ hội may mắn của Tom Hanks bởi trong giai đoạn tiền kỳ, các
nhà sản xuất mời John Travolta đóng nhưng anh từ chối. Tom Hanks đồng ý
vào phim với điều kiện tác phẩm điện ảnh phải đúng với sự thật lịch sử.
Em trai cùng con gái của anh cũng tham gia các vai phụ trong phim. Tận dụng lợi thế chiều cao 1,83 m cùng gương mặt dễ thương gợi vẻ trẻ
thơ, Tom Hanks chinh phục người xem khi hóa thân thành một chàng khờ có
chỉ số IQ thấp từ khi sinh ra nhưng lại biến cuộc sống thành kỳ tích,
thậm chí gây ảnh hưởng lên nhiều sự kiện của nước Mỹ dọc thế kỷ 20. Nhà
phê bình quá cố Roger Ebert từng viết trên Chicago Sun-Times:
"Tôi chưa bao giờ gặp một nhân vật nào như Forrest Gump. Diễn xuất nghẹt
thở của Tom Hanks khiến câu chuyện đong đầy tiếng cười và nước mắt. Bộ
phim kỳ diệu này là chuyện cổ tích hiện đại".
Nhân vật của Tom Hanks ngồi ghế dài chờ xe bus trong phim "Forrest Gump". Được giới phê bình tán dương, Tom Hanks ẵm Oscar thứ hai cho "Nam
diễn viên chính xuất sắc". Anh lập kỷ lục là nam diễn viên hai năm liền
giành giải thưởng danh giá của Viện Hàn Lâm. Vai diễn Forrest Gump trở
thành tượng đài trong sự nghiệp của anh, cũng như mẫu mực cho các dạng
vai ngốc nghếch và khờ khạo sau này. Câu thoại kinh điển của phim gây ấn tượng với nhiều khán giả: “Mẹ
luôn nói cuộc đời như một hộp sôcôla. Bạn không bao giờ biết mình sẽ rút
được thanh nào”. Ngoài việc được công nhận bởi giới chuyên môn, Forrest Gump còn là hiện tượng doanh thu với 677 triệu USD. Sau hai tượng vàng Oscar liên tiếp, Tom Hanks trở thành người được
ngưỡng mộ và kính trọng bậc nhất trong danh sách những sao hạng A. Thập
niên 1990 có thể nói là thời kỳ của Tom Hanks với các vai diễn ăn khách
trong Apollo 13, You’ve Got Mail hay The Green Mile.
Tom Hanks giảm gần 20 kg cho vai diễn trong "Cast Away". Nổi tiếng toàn cầu đầu thế kỷ 21 Bước sang thế kỷ 21, Tom Hanks trở thành tên tuổi đảm bảo thành công
phòng vé cho nhiều dự án bom tấn. Trong số những phim anh đóng, hiếm có
phim nào đạt doanh thu dưới 300 triệu USD. Cast Away thu về 429 triệu USD, The Da Vinci Code đạt 758 triệu USD còn phim hoạt hình The Polar Express có doanh thu 307 triệu USD. Thành công của Tom Hanks là nhờ vào sự hy sinh vì vai diễn. Trong phim Cast Away,
tài tử vào vai Chuck Noland - một kỹ sư bị lạc lên hoang đảo và phải
tìm cách sống sót trở về đất liền. Để chuẩn bị cho vai diễn, tài tử 40
tuổi "ép xác" đột ngột từ 102 kg xuống còn 77 kg. Anh chia sẻ rằng mình
thèm ăn nhất là món khoai tây rán lúc phải ăn kiêng. Tom Hanks được đề
cử Oscar lần thứ năm với vai diễn này. Cuối thập kỷ 2000 là thời gian Tom Hanks chuyển sang làm nhà sản
xuất, đôi khi là đạo diễn các dự án truyền hình hoặc điện ảnh. Ở lĩnh
vực mới, anh được xem là nhà làm phim khá "mát tay". Từ năm 2010, Tom
trở lại với nhiều dự án phim không quá ăn khách nhưng đều được đánh giá
cao về chất lượng nghệ thuật như Saving Mr. Banks hay Captain Phillips. Tính tới năm 2014, các phim có Tom Hanks tham gia đạt tổng doanh thu
toàn cầu là 8,4 tỷ USD. Anh vào Top 10 nam diễn viên ăn khách nhất mọi
thời đại.
Tài tử 59 tuổi trở lại với vai diễn mới trong "Bridge of Spies". "Chàng thơ" của Steven Spielberg tái xuất Mối duyên giữa Steven Spielberg và Tom Hanks khởi đầu từ giữa thập niên 1990 với tác phẩm chiến tranh - Saving Private Ryan. Tác
phẩm về một nhóm binh sĩ Mỹ giải cứu người đồng đội đã trở thành một
trong những tác phẩm kinh điển về chiến tranh. Thu về 481 triệu USD, Saving Private Ryan trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai năm 1998. Ngoài Saving Private Ryan, Tom Hanks còn tham gia hai phim vừa được giới chuyên môn ca ngợi, vừa ăn khách phòng vé của Steven Spielberg là Catch Me If You Can và The Terminal. Ngoài ra, ông hợp tác sản xuất cùng "Vua khủng Long" trong hai dự án truyền hình nổi bật là Band of Brothers và The Pacific. Mới đây, Tom Hanks hội ngộ Steven Spielberg trong tác phẩm lấy đề tài Chiến tranh Lạnh - Bridge of Spies.
Ở tuổi 59, tài tử tiếp tục làm mới bản thân trong vai luật sư có thật
người Mỹ hành động vì công lý. Bộ phim là một tác phẩm tâm lý mang tính
anh hùng ca của Steven Spielberg, và diễn xuất của Tom Hanks tiếp tục
ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Bridge of Spies tiếp tục là tác phẩm sáng giá của bộ đôi đạo
diễn và tài tử gạo cội Bắc Mỹ. Với đề tài gai góc, kịch bản xuất sắc
cùng lời thoại thâm thúy, phim là một trong những ứng viên sáng giá của
mùa Oscar đang đến gần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét