Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TIẾU LÂM KIM CỔ 34

-Cái gì của Xê-da đang được trả lại cho Xê-da!
-Bất chấp quyền tự quyết, khi thuận lòng mình thì ngoài đui điếc hiền khô, trong giật dây cổ súy, khi nghịch lòng mình thì ngoài trợn mắt phùng mang, trong lảm nhảm đổ thừa. Đúng là...thối hơn cứt!
-"Múa vài chiêu biểu diễn" làm vui chứ gã cao bồi Miền Tây thừa hiểu "sức trâu" của chàng nhà quê Sông Đông. Đừng lo! Rồi lại rủ nhau ra quán nhậu "chén thù chén tạc" ấy mà!
-Chỉ có UC. "làm sao", còn những US., EU., RUS., chẳng ai "làm sao" cả...Rệu rã thì phân rã, đương nhiên!
-Đường nào thì cũng "xuôi chèo mát mái" về La Mã thôi! 
ĐC
----------------------------------------

(ĐC chép từ http://dantri.com.vn)

Mỹ cảnh báo Nga, điều khu trục hạm tới Biển Đen

(Dân trí) - Mỹ ngày 7/4 đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin ngừng gây bất ổn đối với Ukraine và cảnh báo Washington có bằng chứng cho thấy các cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine với sự tham gia của lực lượng thân Nga là do lực lượng bên ngoài kích động. Mỹ cũng dọa ra đòn trừng phạt mới. Người biểu tình giương cờ Nga ở tòa nhà chính quyền tại Donetsk, thành phố miền đông Ukraine.

Người biểu tình giương cờ Nga ở tòa nhà chính quyền tại Donetsk, thành phố miền đông Ukraine. Khi căng thẳng giữ Mátxcơva và Kiev lại bị đẩy tăng cao, Washington cũng triển khai một khu trục hạm tới Biển Đen, trong động thái phô diễn “ngoại giao họng súng”. Mặt khác, Washington cũng cố gắng sắp xếp một cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng với Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu.
Washington đã đưa ra những từ ngữ cứng rắn với Nga sau khi hồi cuối tuần qua, những người biểu tình ở các thành phố miền đông Ukraine đã chiếm tòa nhà chính quyền ở thành phố Kharkiv và Donetsk cùng trụ sở an ninh vùng Lugansk. Hôm qua, những người biểu tình ở Donetsk tuyên bố vùng này đã trở thành nước Cộng hòa nhân dân Donetsk độc lập.
“Chúng tôi quan ngại về rất nhiều động thái leo thang ở Ukraine hồi cuối tuần và chúng tôi thấy đây là do áp lực gia tăng của Nga đối với Ukraine”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho hay.
“Có bằng chứng rõ ràng cho thấy những cuộc biểu tình hiện nay được trả tiền và không phải của người dân địa phương”, ông Carney tuyên bố.
Và ông cảnh báo nếu Nga có ý định tiến vào miền đông Ukraine sau khi sáp nhập Crimea, Washington sẽ gia tăng trừng phạt đối với kinh tế Nga.
Tuy nhiên ông cũng cho biết thêm đây không phải là điều Mỹ mong muốn bởi các lệnh trừng phạt “cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ, kinh tế toàn cầu và châu Âu”.
Trong khi đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng cho biết, trong cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng Nga-Mỹ vào ngày 7/4, ông Kerry cảnh báo bất kỳ động thái nào của Nga gây bất ổn Ukraine “sẽ khiến Nga trả giá thêm”.
Ngoại trưởng Kerry kêu gọi Nga “công khai từ bỏ các hoạt động ly khai, phá hoại và khiêu khích” ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tiết lộ Ngoại trưởng Kerry đã bàn với Ngoại trưởng Nga Lavrov về việc tổ chức một cuộc họp trong vòng 10 ngày tới nhằm tháo ngòi căng thẳng ở Ukraine, với sự tham gia của Liên minh châu Âu, Nga, Ukraine và Mỹ. “Chi tiết và chương trình nghị sự sẽ được đưa ra trong vòng vài ngày tới”, bà Jen Psaki cho hay.
Trong động thái phô diễn sự ủng hộ của quân đồng minh NATO ở khu vực, các nguồn tin cho biết, tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis USS Donald Cook đang được phái tới Biển Đen.
“Mục địch chính là nhằm tái khẳng định với các đồng minh và đối tác trong khu vực rằng chúng tôi tận tâm với khu vực”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steven Warren cho hay. Song ông không tiết lộ tên của tàu hay sứ mệnh của họ, mặc dù một số nguồn tin khắng định đó là tàu Cook, hiện đang đóng ở căn cứ hải quân Rota, Tây Ban Nha.

Ukraine công bố các biện pháp khẩn cấp chống ly khai

(Dân trí) - Tổng thống tạm quyền Ukraine Alexander Turchinov vừa công bố một loạt biện pháp chống ly khai và chia tách lãnh thổ sau khi người biểu tình ở Donetsk tuyên bố thành lập nhà nước riêng.
 >>  Ukraine: Người biểu tình tuyên bố Donetsk là nhà nước độc lập
 >>  Người thân Nga chiếm tòa nhà chính quyền ở đông Ukraine

Tổng thống tạm quyền Turchinov đau đầu đối phó với làn sóng ly khai ở miền Đông.
Tổng thống tạm quyền Turchinov đau đầu đối phó với làn sóng ly khai ở miền Đông.
Phát biểu trên truyền hình được phát sóng rộng rãi ngày 7/4, ông Turchinov khẳng định chính quyền lâm thời Ukraine sẽ thành lập Ban chống khủng hoảng, đồng thời  đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn mưu đồ ly khai, chia tách lãnh thổ.
“Các chiến dịch chống khủng bố sẽ được triển khai để đối phó với những đối tượng cầm vũ khí, đặc biệt tại miền Đông”, ông Turchinov tuyên bố sau khi buộc phải hoãn chuyến thăm Litva để đối phó với làn sóng bất ổn bùng phát ở 3 tỉnh miền Đông gồm Lugansk, Donetsk và Kharkov.
Cũng theo ông Turchinov, các hành động chống đối, ly khai đang diễn ra ở Ukraine có sự tiếp tay của cơ quan tình báo Nga. Vì vậy, trong cuộc họp vào ngày 8/4, Quốc hội Ukraine sẽ xem xét dự luật tăng trách nhiệm hình sự đối với các hành động này.
"Ngày 8/4, một trong những vấn đề đầu tiên của Verkhovna Rada (Quốc hội) là xem xét luật về tăng trách nhiệm hình sự đối với hành động ly khai và cấm các chính đảng, các tổ chức xã hội tham gia vào các hoạt động ly khai hay chống đối nhà nước", ông nói.
Được biết, chính quyền lâm thời Ukraine đang tăng cường triển khai các lực lượng an ninh tới những địa bàn nóng.
Trong khi đó, các giới chức cấp cao chia nhau tới 3 thành phố ở miền Đông để thị sát tình hình.
Cụ thể, quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov tới Kharkov. Phó Thủ tướng thứ nhất Vitaly Yarema  tới Donetsk. Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Andrey Parubyi và Giám đốc Cơ quan an ninh Valentin Nalivaichenko tới Lugansk.
Các cuộc biểu tình đã bùng phát mạnh ở cả ba thành phố thân Nga ở miền Đông Ukraine từ tối 6/4 và hiện chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong diễn biến mới nhất, Hội đồng tỉnh Donetsk tuyên bố thành lập nhà nước riêng mang tên Cộng hòa nhân dân Donetsk, đồng thời vạch kế hoạch sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga chậm nhất vào ngày 11/5 tới.
Còn tại Lugansk, người biểu tình tràn vào bên trong trụ sở cơ quan an ninh và chiếm giữ kho vũ khí. Những người thân Nga ở Kharkov tiếp tục  bao vây các trụ sở công quyền.
Giới lãnh đạo ở Kiev cáo buộc Nga đang tìm cách lặp lại kịch bản Crimea ở các thành phố miền Đông Ukraine hòng gây chia rẽ ở quốc gia láng giềng Đông Âu này.
Vũ Anh
                                                                                                                                                  Tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét