Ứng cử viên ĐBQH không được dùng tiền, tài sản mua chuộc cử tri
VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Pha: Người
ứng cử đại biểu Quốc hội không được sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ
tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri
Tại
Hội nghị tập huấn công tác tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho người
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức thành viên, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam đã giới thiệu những quy định pháp luật về vận động bầu cử;
việc xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc
hội.
Hội nghị tập huấn công tác tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Theo đó, việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình
đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực
hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử
và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người người
ứng cử.
Thời
gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức
những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ
(trước 7 giờ ngày 21/5/2016). Cùng với đó, người ứng cử đại biểu Quốc
hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu
được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương
tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang
thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc
gia.
Các hành vi bị cấm trong bầu cử
Ông
Nguyễn Văn Pha cũng nêu rõ những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử.
Đó là người ứng cử đại biểu Quốc hội không được lợi dụng vận động bầu
cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến
danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá
nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiên thông tin
đại chúng trong vận động bầu cử.
Ông Nguyễn Văn Pha
“Người ứng cử đại biểu Quốc hội không được lợi dụng vận động bầu cử để
vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá
nhân mình; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích
vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri”- ông Pha nhấn mạnh.
Ông
Nguyễn Văn Pha cũng gợi ý cách xây dựng bản chương trình hành động nếu
được bầu làm đại biểu Quốc hội thì nghiên cứu kỹ các quy định của Luật
tổ chức Quốc hội, gồm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; nguyên tắc
và hiệu quả hoạt động của Quốc hội; các chức năng cơ bản của Quốc hội;
vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn chủ yếu của đại biểu Quốc hội.
Các người ứng cử ĐBQH cũng đã được trao đổi những kỹ năng về vận động
bầu cử của người ứng cử ĐBQH.
Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc
tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần bảo đảm để người ứng cử đại biểu
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có điều kiện tiếp xúc rộng
rãi với đại diện cử tri ở các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử.
Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được tiếp xúc rộng
rãi với cử tri ở từng xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử. Người
ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã được tiếp xúc rộng rãi với cử tri ở từng
thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố, khối phố thuộc đơn vị bầu
cử.
Về
số cuộc tiếp xúc cử tri cần có sự thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy
ban Mặt trận cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Ủy ban bầu cử cùng
cấp, trên cơ sở đó thông báo cho người ứng cử để có sự chủ động trong
việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Sau
hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp
tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận
động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện
theo quy định tại khoản 3, Điều 66, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân và gửi ngay báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam để kịp thời tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và
nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV./.
Minh Hòa/VOV.VN
Loại bỏ nguyên nhân tràn dầu, sóng thần gây cá chết hàng loạt
Nghi vấn sự cố tràn dầu hay động đất sóng thần là
nguyên nhân gây cá chết hàng loạt ở miền Trung được Viện Hàn lâm khoa
học và công nghệ Việt Nam (VAST) loại bỏ.
Một con cá vẩu nặng chừng 35kg được ngư dân phát hiện chết ở bờ biển Thừa Thiên – Huế chiều 24/4. Ảnh do người dân cung cấp
Từ ngày 19 đến 24/4 tổ công tác thuộc VAST đã đo đạc các thông số, lấy
200 mẫu nước và trầm tích biển, 200 mẫu cá chết tại các điểm Vũng Áng,
Đèo Ngang, Cửa Nhật Lệ, Cồn Cỏ, Cửa Tùng, Cửa Việt, Chân Mây và Lăng Cô
để tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt .
Kết quả phân tích ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và các ảnh vệ tinh khác cho
thấy, khoảng thời gian từ 6/4 đến 24/4 chưa phát hiện các vụ tràn dầu
lớn tại khu vực nghiên cứu. Nguyên nhân cá chết do tràn dầu tạm được
loại bỏ.
Các trạm địa chấn đặt tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên -
Huế thuộc mạng lưới đài trạm địa chấn Quốc gia do Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam quản lý không ghi nhận được trận động đất nào có
độ lớn trên 5 độ Richter xảy ra tại khu vực ngoài khơi miền Trung.
"Hiện tượng sốc nhiệt do phá hủy bề mặt, bên trong vỏ hoặc những biến
đổi địa tầng trong vỏ đại dương đã được loại trừ. Ảnh hưởng của hai trận
động đất tại Nhật bản vào ngày 14 và 16/4 không gây ra ảnh hưởng đối
với khu vực nghiên cứu", báo cáo của Viện nêu rõ.
Về ảnh hưởng của dòng chảy ven bờ khu vực biển miền Trung, theo Viện Địa
chất và Địa vật lý biển, thời gian này dòng chảy ven bờ có đặc trưng
của thời kỳ gió mùa đông bắc. Dòng chảy ven bờ có hướng từ Bắc xuống Nam
với tốc độ thường mạnh nhất vào tháng 1 khoảng 0,75m/s đến 0,85m/s, có
khi đạt đến 1m/s. Vận tốc dòng chảy ven bờ giảm dần vào tháng 4-5, đến
tháng 7 khi có tác động mạnh của gió mùa tây nam thì nó giảm xuống
khoảng 0,25m/s.
Các thông số môi trường và độc tố trong nước, trầm tích tại mặt cắt
ngang 25 km từ cửa Cửa Tùng ra đảo Cồn Cỏ cũng được tổ công tác lấy mẫu
và phân tích. Để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến
nguyên nhân cá chết hàng loạt, tổ công tác của Viện Hàn lâm đang khẩn
trương xác định tảo độc và phân tích các độc chất trong nước, trầm tích
và các mẫu cá đã thu thập tại hiện trường.
Ảnh VNREDSat-1 khu vực lân cận Vũng Áng cho thấy tràn dầu không phải là nguyên nhân dẫn đến cá chết. Nguồn: VAST
Hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện từ ngày 6/4 tại vùng nuôi lồng
xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó xuất hiện cá tự nhiên
chết hàng loạt tại ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên
- Huế.
Nhiều đơn vị chức năng đã vào cuộc tìm hiểu hiện tượng được cho là chưa
từng xuất hiện ở Việt Nam. Kết quả phân tích ban đầu của Viện Nghiên cứu
Nuôi trồng thủy sản 1 và Cục Thú y cho thấy cá chết bất thường không có
các biểu hiện bệnh lý, không tìm thấy tác nhân gây bệnh dịch thông
thường. Các thông số môi trường thông thường đều nằm trong giới hạn cho
phép. Cá chết nhanh bất thường trên diện rộng có thể do độc tố có độc
lực mạnh như sinh học, hóa học hoặc yếu tố khác. Hiện cá chết không xuất
hiện nhiều như trước.
“Không thể nói lựa chọn hoặc cá, hoặc là nhà máy như vậy
được. Không ai chấp nhận điều đó”, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh nói.
Tin tức về vụ việc cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh được cập nhật liên
tục, dư luận đổ dồn câu hỏi về phía Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp
Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Công ty Formosa) vì đơn vị này có xây dựng
đường ống xả nước làm mát ra vịnh Sơn Dương.
Trước những nghi ngại của dư luận về việc nước xả thải không xử lý đảm
bảo đổ ra biển có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng
loạt, ông Chu Xuân Phàm - Giám đốc đối ngoại Công ty Formosa Hà Tĩnh cho
hay, phải biết chấp nhận mất mát hoặc chọn tôm cá hoặc chọn nhà máy vì
không thể có được hai điều cùng một lúc.
Cụ thể, phát ngôn này được ông Phàm trả lời kênh VTC14 vào ngày 25/4,
sau khi ngư dân thắc mắc tại sao trước khi Công ty Formosa xây dựng hệ
thống xử lý nước xả thải thì họ đánh bắt được rất nhiều loại thủy, hải
sản, tôm cá. Tuy nhiên, sau khi công ty xả thải ra biển thì xung quanh
không hề có sinh vật biển nào còn sống sót?
Nhà máy thép Formosa nhìn từ biển. Ảnh VTC14.
Đưa quan điểm về vấn đề này qua trao đổi với phóng viên báo Người Đưa
Tin vào chiều 25/4, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT) Hà Tĩnh nói: “Tôi chưa thấy văn bản trả lời như vậy”.
Đề cập đến việc một số báo chí đăng tải thông tin kể trên, ông Đinh cho rằng: “Vấn đề này tôi chưa nghe Formosa trả lời”.
Tuy nhiên, ông Đinh cũng cho rằng: “Quan điểm của tôi, không đồng tình
với cách nói như vậy nếu như đó là sự thật. Không thể nói như thế được.
Bộ TN&MT cũng đã chỉ đạo, nếu sai là phải xử lý.
Doanh nghiệp đã vào đầu tư thì phải chấp thuận pháp luật Việt Nam.
Những quy định mà Bộ TN&MT xây dựng là các doanh nghiệp đều phải
chấp hành một cách nghiêm túc. Nếu không chấp hành thì phải bị xử lý.
Không thể nói lựa chọn hoặc cá, hoặc là nhà máy như vậy được.
Không thể trả lời như thế được”.
Trước câu hỏi: Sở TN&MT Hà Tĩnh là cơ quan tham gia, thành viên
trong hội đồng cấp phép cho việc làm đường ống xả thải của Formosa. Vậy,
khi cấp phép, cơ quan chức năng có biết tư tưởng “hoặc chọn cá, hoặc
chọn nhà máy” của phía Formosa như lời vị Giám đốc đối ngoại trả lời báo
chí hay không?
Ông Võ Tá Đinh khẳng định: “Không ai chấp nhận điều đó.
Vào đầu tư thì các doanh nghiệp phải lập phương án môi trường, các cơ
quan chức năng thẩm định, các yếu tố môi trường phải được đảm bảo, tất
cả các xả thải đều phải được xử lý.
Trong giấy phép đã ràng buộc rất cụ thể, phải chấp hành các quy định trong giấy phép”.
Phải chăng, chúng ta đã quá vội vàng khi cấp phép? Ông Võ Tá Đinh nói:
“Vấn đề xả thải thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT, sở TN&MT chỉ là
cơ quan tham gia, thành viên trong hội đồng. Như vậy, không ai hết, phải
hỏi Bộ TN&MT.
Còn quan điểm của tôi, họ làm không đúng là phải đình chỉ ngay và xử lý”.
Phóng viên đặt câu hỏi cụ thể về tình trạng Công ty Formosa xả thải
thời gian qua, ông Võ Tá Đinh nói: “Đã giao cho anh Sơn, Phó đoàn công
tác cùng Bộ TN&MT đi làm mấy ngày hôm nay rồi” và không có ý kiến gì
thêm.
Dương Thu
Vụ mẹ sát hại 2 con ở Hải Dương: "Rút bình oxy ra là cháu mất"
Sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện nhi
trung ương, do sức khỏe ngày một yếu nên cháu T. - nạn nhân vụ mẹ sát
hại 2 con ở Hải Dương đã được gia đình đưa về nhà.
Nguyên
nhân đắng lòng vụ thảm án mẹ sát hại 2 con ở Hải DươngBà nội kể lại
giây phút 2 cháu trai bị mẹ sát hại ở Hải DươngMẹ sát hại 2 con ở Hải
Dương: Thảm án ngay sau khi từ tòa án ly hôn vềBàng hoàng lời kể vụ thảm
án mẹ sát hại 2 con ở Hải DươngMặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng
người dân thôn Lễ Độ (xã Kinh Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vẫn
chưa hết bàng hoàng, đau xót trước việc chị Trần Thị Huế (SN 1982) sát
hại 2 con rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử cùng.
Do vết thương quá nặng,
cháu Nguyễn Mạnh H. (5 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn về phần
chị Huế sau khi xảy ra vụ việc đã được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh
viện Bạch Mai nhưng đến ngày hôm sau (20/4), chị Huế cũng đã tử vong.
Sau 6 ngày điều trị
tích cực tại Bệnh viện nhi trung ương, do tình trạng sức khỏe của cháu
Nguyễn Mạnh T. (8 tuổi, con trai chị Huế) ngày một yếu và khó qua khỏi
nên trưa ngày 25/4, gia đình đã đưa cháu T. về nhà để tự điều trị.
Quá đau buồn trước sự
việc cháu T. sức khỏe ngày một yếu và khó có thể giữ được tính mạng, bà
Nguyễn Thị Tuýnh (bà trẻ của cháu T. – PV) nghẹn ngào chia sẻ cùng PV:
“Khổ quá, cháu T. (cháu Nguyễn Mạnh T., con trai chị Trần Thị Huế - PV), giờ thì không còn hi vọng để cứu nữa rồi.
Hôm sau, khi được đưa
lên Viện Nhi, cháu dần tỉnh lại và có thể ăn uống, nói chuyện được. Vậy
mà những ngày sau đó, sức khỏe của cháu cứ yếu dần.
Đến buổi sáng ngày hôm
qua (24/4), cháu tỉnh lại và ăn uống được, gia đình rất mừng rỡ, phấn
khởi. Nhưng đến cuối giờ chiều, cháu lại yếu dần, gia đình cứ tưởng
không qua khỏi vào đêm qua.
Sáng nay (ngày 25/5),
tình trạng sức khỏe của cháu ngày càng nặng thêm. Đến trưa, gia đình đã
đưa cháu về nhà nội. Giờ cháu còn sống được chỉ còn tính bằng giờ, bằng
phút, rút bình oxy ra là cháu mất. Đau đớn quá…!”, bà Tuýnh khóc nghẹn
chia sẻ cùng PV.
Như chúng tôi đã đưa
tin trước đó, vào chiều 19/4, do mâu thuẫn với chồng, chị Trần Thị Huế
đã pha thuốc trừ cỏ vào nước rồi ép 2 con trai là Nguyễn Mạnh T. (8
tuổi) và Nguyễn Mạnh H. (5 tuổi) uống.
Sau đó, chị Huế dùng dao nhọn đâm cháu H. rồi dùng chính hung khí này tự sát.
Cháu H. đã tử vong trên
đường đi cấp cứu, còn chị Huế được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà
Nội) cấp cứu nhưng đến hôm sau thì tử vong.
Còn cháu T. được gia
đình đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị đến trưa ngày 25/4, gia
đình đã đưa cháu T. về do vết thương quá nghiêm trọng và khó qua khỏi.
Ông Trần Văn Hiển – Chủ
tịch UBND xã Kim Anh cho biết: Ở địa phương, vợ chồng anh Huế chưa lần
nào phải lên xã để giải quyết về những mâu thuẫn trong gia đình.
Bản thân anh Nguyễn
Văn Thế (chồng chị Huế - PV) là người chưa từng vi phạm pháp luật và
không nằm trong danh sách theo dõi của địa phương.
Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn
Bi kịch của chàng trai tật nguyền nhờ em trai làm chú rể: Tái sinh khi được yêu (kỳ 1)
Anh đã từng cảm thấy mình bất hạnh sau
hai lần yêu đương không thành chỉ vì bản thân là người khuyết tật. Đã
từng có ý định khép lòng mình lại thôi không mơ về một mái ấm gia đình
nhưng...
Định mệnh đã cho anh gặp được người con gái ấy qua mục "Cửa sổ trái tim" phát trên sóng VOV.
Người con gái xinh đẹp đang ở vào độ
tuổi đẹp nhất của đời người đã bỏ qua mọi định kiến, nghe theo tiếng gọi
của con tim mà đến với anh. Lặn lội đường xa vạn dặm từ An Giang ra
Hưng Yên để nguyện xin được làm người bạn đời của anh. Hạnh phúc tưởng
chừng đã mỉm cười nhưng sau mấy năm chung sống, vì không chịu nổi những
vất vả, thiệt thòi người phụ nữ ấy đã lặng lẽ rời bỏ bố con anh để tìm
kiếm một tương lai mới.
Chúng tôi gặp Đặng Văn Tĩnh khi anh vừa
trải qua trận ốm thập tử nhất sinh từ bệnh viện về. Khuôn mặt gầy rộc,
chân tay run rẩy và tinh thần hoàn toàn suy sụp khiến anh trông già hơn
nhiều so với tuổi 30 của mình. Lần đi viện này của anh khác với những
lần đi viện trước bởi thiếu đi đôi bàn tay chăm sóc của vợ. Người phụ nữ
đã từng sống chết vì tình yêu, đã từng gạt bỏ mọi định kiến, khoảng
cách địa lý để đến với anh giờ đã rời bỏ anh mà đi. Có lẽ, đó là cú sốc
quá lớn khiến anh quỵ ngã.
Ngồi nói chuyện với chúng tôi, đôi mắt
anh ầng ậc nước. Anh bảo: "Mình không trách vợ mình đâu, bởi cô ấy còn
quá trẻ lại xinh đẹp làm sao có thể gắn bó cả đời với người đàn ông tật
nguyền như mình được. Nhưng dù xác định được tâm lý vậy mình vẫn thấy
đau lắm. Đời mình giờ chỉ còn đứa con trai này làm chỗ dựa thôi".
Lúc mới sinh, cậu bé Đặng Văn Tĩnh cũng
khỏe mạnh và nhanh nhẹn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng tai họa đã ập
tới khi vào một ngày toàn thân cậu tê buốt và không sao cử động được.
Sau lần đó, hai chân của Tĩnh cứng đơ không thể di chuyển được. Đôi bàn
tay trở nên thừa thãi khi nó bỗng dưng mềm oặt chẳng đủ sức để cầm một
vật gì. Tĩnh được bố mẹ đưa đi chạy chữa khắp nơi, đến đủ các bệnh viện
nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Tĩnh trở thành bại liệt từ ngày
đó.
Thời điểm khi bị liệt, Tĩnh quá nhỏ để
cảm nhận hết nỗi đau và sự thiệt thòi của mình nên Tĩnh vẫn vô tư, hồn
nhiên. Lớn hơn một chút Tĩnh vẫn giữ được sự lạc quan trong tâm hồn
mình. Nhờ vậy, Tĩnh đã làm được những việc rất có ý nghĩa như thành lập
ra câu lạc bộ "Tỏa sáng ước mơ" để giúp những mảnh đời bất hạnh như
mình. Nên dù là khuyết tật nhưng Tĩnh vẫn là tấm gương cho nhiều người
học tập. Và cũng bởi vì thế nên đến tuổi cập kê Tĩnh vẫn có những cô gái
trong thôn thầm yêu trộm nhớ. Nhưng cuối cùng thì những tình yêu ấy vẫn
chưa đủ lớn để có thể vượt qua được định kiến xã hội, những ngăn cấm từ
gia đình.
Sau 2 lần thất bại trong tình yêu Tĩnh
đã thôi không dám để lòng mình mơ tới một mái ấm gia đình nữa. Tĩnh trở
nên ít nói và sống khép mình hơn. Đêm đêm anh vẫn lấy chiếc radio cũ làm
bầu bạn. Chuyên mục mà anh muốn nghe nhất luôn là "Cửa sổ tình yêu".
Bởi trong đó, Tĩnh được lắng nghe, được chứng kiến những thổn thức,
những e dè và cả những khó khăn trở ngại của những người đang yêu.
Một bận, anh quyết định gọi điện đến
chương trình "Cửa sổ tình yêu" để chia sẻ về cuộc đời mình. Không ngờ,
sau lần ấy, anh nhận được rất nhiều những lá thư, những tin nhắn và cả
những cuộc điện thoại động viên chia sẻ của bạn bè làm quen. Nhưng hầu
hết những người bạn qua đài cũng chỉ gọi điện cho Tĩnh một lần mà thôi.
Duy nhất có một người con gái ở mãi tận
An Giang là quan tâm tới anh nhiều nhất. Cô ấy nói rằng đã rất cảm phục
trước những gì mà anh trải qua. Cô ấy còn động viên Tĩnh đừng buông xuôi
vì trên đời này còn rất nhiều người tốt, đến một ngày Tĩnh sẽ tìm được
người yêu thương Tĩnh thật lòng. Có sự quan tâm và động viên chân thành
của một người con gái nơi xa, Tĩnh thấy lòng mình ấm áp trở lại. Và cứ
thế những cuộc điện thoại những tin nhắn giữa hai người ngày một dày
lên.
Ban đầu Trang (tên người con gái ấy)
cũng chỉ xem Tĩnh là một người bạn bình thường như bao người bạn khác.
Nhưng khi nghe anh nói chuyện, đọc những dòng tin nhắn của anh trái tim
Trang không thôi thổn thức. Ðến một ngày nếu không nhận được những dòng
tin nhắn của Tĩnh, Trang cảm thấy lòng bồn chồn, làm việc gì cũng không
yên.
Quen nhau lâu ngày, khi tình cảm giữa
hai người đã thực sự sâu nặng, Trang nghĩ mình không thể giấu Tĩnh mãi
được. Cuối cùng cô quyết định nói thật cho anh biết mình là người hoàn
toàn bình thường chứ không khuyết tật như anh tưởng. Nghe lời Trang nói
Tĩnh cảm giác như đất trời sụp đổ. Ngay lúc đấy anh đã vạch sẵn một ranh
giới cho chính mình. Anh tự ti và trốn chạy. Dù yêu Trang nhưng anh đã
chủ động cắt đứt mọi liên lạc. Trang điện thoại anh không nghe máy. Cô
ấy nhắn tin anh cũng không trả lời.
Cho dù trong lòng Tĩnh nhớ Trang khôn
nguôi. Nhìn những cuộc gọi lỡ, những tin nhắn Trang gửi lòng Tĩnh đau
như cắt. Những phút yếu lòng anh lại khát khao được nghe giọng Trang. Lý
trí cuối cùng cũng không thắng nổi con tim đang cháy bỏng yêu đương.
Tĩnh lấy hết can đảm điện thoại cho Trang để thổ lộ tình cảm của mình:
"Những ngày không có em anh mới biết mình cần em đến thế nào. Em có đồng
ý cho anh một cơ hội để chúng mình ở bên nhau không?". Đầu dây bên kia
Trang òa khóc và nói rằng: "Em đã chờ anh nói những lời này từ lâu rồi.
Em chẳng có lý do gì để không đồng ý".
Sau lời tỏ tình của Tĩnh, Trang quyết
định khăn gói ra thăm người yêu. Tại sân bay, người đón Trang không phải
là Tĩnh mà là bố của anh. Trong lòng Trang dâng lên một cảm giác rưng
rưng.
Bước vào nhà, nhìn Tĩnh nằm bất động
trên một chiếc giường nhỏ đặt ở góc nhà Trang đã chạy vào ôm anh và
khóc. Không chỉ mình Trang khóc mà Tĩnh cũng khóc, cha và em trai anh
cũng khóc vì xúc động. Trang nói: "Em sẽ chăm sóc cho anh đến hết cuộc
đời".
Mời bạn đọc đón xem kỳ 2 của
loạt bài: "Bi kịch của chàng trai tật nguyền nhờ em trai làm chú rể"
trên Tintuc.vn vào 20h ngày 26/4/2016
Mọi thông tin góp ý và chia sẻ cho CHUYÊN MỤC và BÀI VIẾT , xin quý độc giả vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn
Thợ lặn của dự án Formosa chết chưa rõ nguyên nhân
Một thợ lặn từng phục vụ cho việc xây
dựng cảng nước sâu Sơn Dương của dự án Formosa đã chết chưa rõ nguyên
nhân vào ngày hôm qua.
Theo
một nguồn tin riêng của VTC, hôm qua 24/4, một thợ lặn trước đó có làm
việc phục vụ cho việc xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương của dự án Formosa
đã tử vong.
Theo xác nhận của bệnh viện, nạn nhân là anh Lê Văn
Ngầy, ở tỉnh Khánh Hòa - vốn là thợ lặn của công ty Nibel (trụ sở đóng ở
tỉnh Quảng Bình), một nhà thầu của Formosa.
Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xác nhận nạn nhân đã được khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình, đưa về quê mai táng.
Bên cạnh đó, hai thợ lặn khác của công ty Nibel chia sẻ với phóng
viên VTC: "Em làm nghề lặn trên 10 năm rồi, từ khi cá chết, cảm thấy
trong người mệt, ê ẩm, đau xương, đau đầu, tức ngực, khó thở... sau khi
em bị phổi, khó thở, công ty chuyển đi nơi khác".
Phóng viên sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng để có câu trả lời sớm và chính xác nhất.
Phụ nữ bị bán "như miếng thịt" ở phố đèn đỏ Thái Lan
Trên con phố đi bộ bẩn thỉu và lập loè
ánh đèn neon ở Pattaya, những cô gái "bán hoa" trẻ tuổi kề sát bên những
người đàn ông phương Tây cao lớn và đong đưa theo tiếng nhạc.
10
năm trước, phóng viên Michael Kaplan của New York Post từng đến Thái Lan
để ghi lại phóng sự về ngành công nghiệp mại dâm. Quay trở lại đây sau
ngần ấy năm, trong khi nhiều người ngạc nhiên với khung cảnh nơi này,
Kaplan nhận thấy mọi thứ dường như không thay đổi. Khung cảnh nhộn nhịp
nơi đây vẫn là điểm thu hút của Pattaya.
Trên phố đèn đỏ, quán bar thường được
đặt những cái tên khêu gợi như Trinh Nữ hay SugarBaby. Dưới ánh đèn mờ
ảo, các cô gái khoả thân hay mặc bikini để khoe thân. Những con số được
gắn ở vị trí nhạy cảm trên cơ thể giúp khách hàng dễ dàng gọi và mua dâm
với giá rẻ.
Tại khách sạn Marriott, một đám đàn ông
đang bàn luận về việc đến một nhà thổ mà họ có thể quan hệ với hai người
cùng lúc. Khách sạn ở Pattaya còn bán bao cao su ngay trước quầy lễ tân
và có biển cảnh báo độ tuổi được chấp nhận là 15.
Đa phần gái "bán hoa" đến từ các vùng
quê nghèo ở miền Bắc Thái Lan. Họ đến Bangkok hay Pattaya để kiếm tiền
gửi về cho gia đình.
"Tôi cần kiếm tiền cho gia đình. Họ chỉ trồng lúa, chăn trâu và rất nghèo. Họ cần tiền để sống", một cô gái mặc áo ngẵn cũn giải thích.
Nhiều gia đình ngây thơ cho rằng người
thân của họ đang làm việc cho các trung tâm mua sắm ở thành phố lớn. Nếu
biết nguồn gốc số tiền nhận được từ con hay chị em gái, chắc chắn họ sẽ
sốc.
"Mệt nhất là gặp một ông khách say
sỉn. Ông ta có thể không chịu dùng bao cao su và nói muốn tôi sinh con,
hoặc cũng có thể đánh tôi. Có lần, một ông khách say rượu đã chửi mắng
tôi thậm tệ. Ông ta chạy về phía tôi, dùng nắm đấm nhưng đấm trượt vào
tường. Rồi khi ông ta đá tôi, tôi chỉ còn biết xách túi chạy trốn", cô gái tên Lin kể lại.
Gái mại dâm ở đây có thể kiếm được
khoảng 28 USD/giờ. Số tiền này khá rẻ mạt, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều
so với 10 USD/ngày nếu làm cho nhà máy ở quê.
Tuy nhiên, họ đã phải hy sinh nhiều khi
làm trong ngành công nghiệp tình dục của Thái Lan, nơi tràn lan các bệnh
lây nhiễm qua đường tình dục. Thậm chí, thứ duy nhất các cô gái có thể
nhận sau mỗi lần "đổi ca" là ma tuý.
"Tôi có một vài người bạn chỉ biết
đến kiếm tiền. Việc tôi đang làm cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi không thể
lấy một anh chàng người Thái và đang tìm một người đàn ông phương Tây để
trông cậy. Một ngày nào đó, tôi sẽ làm người tốt", một cô gái bar ở
Bangkok nói, khi đang đứng bên ngoài trung tâm Nana Entertainment
Plaza, nơi có đến hàng trăm gái mại dâm làm trong hộp đêm khoả thân.
Đàn ông phương Tây vẫn đổ về Thái Lan để
trải nghiệm những cảm giác mà họ không thể có khi ở nhà. Trong khi đó,
nhiều cô gái Thái cũng bị cuốn vào vòng xoáy này dù luôn phải nhẫn nhục.
"Tôi nhớ nhà và rất nhớ con gái. Đây không phải cuộc sống dành cho tôi. Đây là một cuộc sống thật tồi tệ", một phụ nữ bật khóc. Cô mới sinh con và làm việc trong ngành này khoảng 6 tháng.
Trả
lời các nhà báo Trung Quốc, Nhật, Mông Cổ về quan điểm của Nga với vấn
đề tranh chấp biển Đông mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng
định quan điểm truyền thống của Nga là ủng hộ giải quyết tranh chấp biển
Đông bằng con đường ngoại giao.
Giải pháp ngoại giao phải phù hợp Công
ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) và Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông
(DOC) năm 2002. Nga hy vọng các bên nhanh chóng thông qua Bộ Quy tắc
ứng xử ở biển Đông (COC).
Tuy nhiên, ông Lavrov lại không đồng ý
quốc tế hóa tranh chấp biển Đông. Giống Trung Quốc, ông Lavrov cho rằng
vấn đề tranh chấp biển Đông nên được giải quyết trực tiếp giữa các nước
tranh chấp, không nên có sự can thiệp của bất kỳ bên thứ ba nào hay bất
kỳ nỗ lực quốc tế hóa tranh chấp.
Ông Lavrov còn chỉ trích các nỗ lực quốc
tế hóa vấn đề biển Đông tại các diễn đàn quốc tế như Diễn đàn An ninh
khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu.
Ông Lavrov còn kêu gọi các nước đứng
ngoài tranh chấp không đứng về bên nào hay lợi dụng tranh chấp để đơn
phương tạo ảnh hưởng cho mình ở khu vực, tìm cách cô lập một nước tranh
chấp nào đó.
Những lời của ông Lavrov dẫn đến băn khoăn, vậy liệu Nga có về phe Trung Quốc ở biển Đông? Câu trả lời là không, trang tin Diplomat (Nhật) đưa ý kiến của chuyên gia Anton Tsvetov thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga.
Cả Nga và Trung Quốc đều phản đối quốc
tế hóa tranh chấp biển Đông nhưng lý do hoàn toàn khác, theo ông. Trung
Quốc muốn trở thành kẻ mạnh nhất trong các nước cùng tranh chấp, lấy tư
thế này để thương lượng một-một với từng nước tranh chấp. Trung Quốc
không muốn quốc tế hóa biển Đông để phải chịu sự phân xử của luật pháp
quốc tế, chịu sự can thiệp và ảnh hưởng của các nước không trực tiếp
tranh chấp.
Nga thì khác, không đồng tình quốc tế
hóa vấn đề biển Đông vì cách ứng xử này nằm sẵn trong chính sách ngoại
giao hiện đại của Nga. Nga vẫn thường xuyên chỉ trích các nước, đặc biệt
là Mỹ, Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU)
can thiệp vào nội bộ các nước ở Đông Âu, ở khu vực Balkan và các nơi
khác.
Ngoài ra, biển Đông không phải là ưu
tiên của chính sách đối ngoại Nga khi Nga đang phải chịu gánh nặng kinh
tế trong nước, dính líu quân sự ở Syria, xung đột quyền lợi với phương
Tây. Nga đang chú ý làm mới quan hệ với châu Á mà Trung Quốc là điểm
nhấn, tuy nhiên đến lúc này Nga vẫn chưa tỏ ra quá hào hứng can dự vào
tranh chấp biển Đông.
Thêm nữa, quyền lợi của Nga ở khu vực
tùy thuộc vào sự gìn giữ và cân bằng quan hệ với cả hai đối tác chiến
lược Trung Quốc và Việt Nam.
Và cuối cùng, tranh chấp biển Đông rất
phức tạp và chứa rất nhiều vấn đề, quốc tế hóa không phải là vấn đề duy
nhất và quan trọng nhất. Nga chưa công khai quan điểm về tất cả vấn đề
liên quan tranh chấp biển Đông như chủ quyền, kiểm soát thực tế, quân sự
hóa, cải tạo hiện trạng, tự do hàng hải, quản lý tài nguyên. Tránh né
dính líu vào các vấn đề này giúp Nga có thể đứng ngoài tranh chấp biển
Đông vốn đang có nguy cơ leo thang trong tương lai.
Phạt 20 năm tù, 1 tỷ đồng, người chăn nuôi còn dám sử dụng chất cấm?
VOV.VN -Nếu tiếp tục đưa các chất cấm
vào chăn nuôi, các hộ chăn nuôi sẽ không những “trắng tay” mà còn mắc
vòng lao lý với hình phạt đến 20 năm tù.
Phát biểu tại hội thảo “Quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và các vấn đề đặt ra” do
Báo Lao Động phối hợp với Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (NNPTNT) tổ chức ngày 25/4 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Việt,
Chánh Thanh tra Bộ NNPTNT dẫn lại lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát cam kết
năm 2016, Bộ NNPTNT tiếp tục ngăn chặn chất cấm và sẽ chấm dứt hoàn
toàn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Chất cấm vẫn được tuồn vào trang trại
Mặc
dù cơ quan chức năng có rất nhiều nỗ lực trong việc quản lý và ngăn
chặn, nhưng tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi hiện vẫn đang
diễn ra phức tạp. Về nguy cơ của tình trạng này, ông Nguyễn Xuân Dương -
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cảnh báo "nếu người Việt tiếp
tục tự đầu độc đồng loại bằng chất cấm, sẽ làm hỏng cấu trúc gen của
giống nòi".
Đàn lợn ở Tiền Giang bị tiêu hủy do được nuôi bằng chất cấm (Ảnh: Nhật Trường)
Theo
ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng 5, Cục C49, Bộ Công an, về
phương thức, thủ đoạn tuồn chất cấm vào các trang trại thường là các
trình dược viên hoặc tiếp thị thức ăn chăn nuôi. Khi tiếp thị, họ nói
“cho chất này vào thức ăn thì không ảnh hưởng gì cả”. Ngoài ra, thương
lái mua lợn thì nói “phải cho chất này thì nhiều nạc hơn, bán được nhiều
hơn”!
Ông Nguyễn Văn Thắn
Ông Thắng cho rằng, Bộ luật Hình sự có hiệu lực rồi, nhưng phải có thống
nhất trong lĩnh vực nông nghiệp áp dụng thế nào và nên có tập huấn với
công tác thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, C49 sẽ phối hợp với thanh tra Bộ
Nông nghiệp và Bộ Y tế để có biện pháp ngăn chặn.
Từ
1/7/2016, Bộ Luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực thi hành, sẽ áp dụng mức
xử phạt “mạnh tay” và mang tính răn đe đối với hành vi vi phạm an toàn
thực phẩm. Theo đó, chỉ cần có hành vi sử dụng chất cấm sẽ bị xử lý hình
sự với hình phạt cao nhất tới 20 năm tù,
mà không cần phải có hậu quả xảy ra như chết người hay gây tổn hại
nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng như luật cũ quy định. Ngoài
ra, mức phạt hành chính có thể lên đến trên 1 tỉ đồng. Điều này khẳng
định: Nếu tiếp tục đưa các chất cấm vào chăn nuôi, các hộ chăn nuôi sẽ
không những “trắng tay” mà còn mắc vòng lao lý.
Ông
Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Tiêu chuẩn và
Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhận định, an toàn vệ sinh thực phẩm là
vấn đề báo động bởi nguy cơ hiện diện trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia
đình. Ông Hùng cho rằng cần có hành động ngay từ cơ quan nhà nước, tổ
chức xã hội, doanh nghiệp và phải xử lý thật nghiêm minh.
Cách
phân biệt thực phẩm sạch và bẩn: Thịt lợn sạch có lớp mỡ dày, màu hồng
tươi, săn chắc. Còn thịt lợn siêu nạc chứa hóa chất Beta2-agonists có
màu đỏ rực, nhưng rửa xong chuyển màu nhợt nhạt.
“Hệ thống pháp luật Việt Nam có đủ, chế tài phạt nặng, nhưng quan trọng
là thực thi. Trước đây tôi đặt câu hỏi vì sao chăn nuôi đã “ngấm đòn”
rồi mà vẫn lặp lại? Có phải vì chưa nghiêm? Năm 2011, ông Cao Đức Phát
nói hãy tẩy chay hộ chăn nuôi sử dụng chất cấm, thế mà chất cấm vẫn quay
trở lại vì xử lý không nghiêm minh. Người tiêu dùng có phản ứng tự vệ
như trồng rau trên cả sân thượng, thể hiện rằng người tiêu dùng đã không
còn tin tưởng vào người trồng rau” – ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Đã khống chế được nguồn cung cấp Salbutamol
Theo
ông Nguyễn Văn Việt, trước đây người dân đã từng sử dụng chất cấm trong
chăn nuôi, phổ biến là Salbutamol. Tuy nhiên, đến tháng 7, tháng
8/2015, báo chí và dư luận xã hội rộ lên khiến Bộ NNPTNT phải thực sự
vào cuộc. Nguồn cung cấp Salbutamol đã có nhiều chuyển biến sau đợt cao
điểm này. Đến thời điểm này, về cơ bản đã khống chế được, theo báo cáo
của C49 – Bộ Công an.
Ông Nguyễn Văn Việt
Ông Nguyễn Văn Việt cho biết: “Năm 2016, Bộ tiếp tục ngăn chặn và sẽ
chấm dứt hoàn toàn tình trạng sử dụng chất cấm, như Bộ trưởng Cao Đức
Phát đã hứa. Ngoài ra, Bộ sẽ tập trung 3 lĩnh vực khác là kháng sinh
trong nuôi thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, phân bón hữu cơ và
phân bón khác cũng sẽ được tăng cường kiểm tra”.
Theo
Bộ NNPTNT, năm 2016 là năm hành động cao điểm về ATTP, mở rộng kiểm
soát chất cấm vàng ô và Salbutamol, cùng với kháng sinh, thuốc bảo vệ
thực vật và phân bón hữu cơ. Việc triển khai các đợt cao điểm về kiểm
soát chất cấm đã có tác dụng rất tích cực. Sang các tháng đầu năm 2016,
chưa phát hiện được cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi có chất
cấm. Phần lớn các địa phương ở phía Bắc và miền Trung không phát hiện
được các mẫu nước tiểu, mẫu thịt dương tính với chất cấm.
Ở
phía Nam, số lượng các mẫu nước tiểu dương tính phát hiện tại Đồng Nai
chỉ có 2/128 (1,56%) mẫu; TP HCM trong tháng 3 cũng chỉ phát hiện được
1,5% số mẫu nước tiểu có dương tính với chất cấm trong các lò mổ./.
PGS.TS
Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm ATTP Quốc gia, Bộ Y tế:
Các chất tồn dư trong sản phẩm gây ra tác hại lớn cho người sử dụng. Ngộ
độc cấp tính xảy ra khi người sử dụng sản phẩm có chứa hàm lượng cao Beta2-agonists.
Tác hại của loại chất cấm này khiến người sử dụng rối loạn nhịp tim,
run cơ, co thắt phế quản, tăng huyết áp, nguy cơ sảy thai. Với chất
vàng ô gây dị ứng, ngứa; gây kích ứng dữ dội đường hô hấp sẽ gây sặc,
lên cơn viêm phế quản, viêm phổi; chất này gây đau bụng, nôn ói, tiêu
chảy, trụy tim mạch.
Lại Thìn/VOV.VN
Vụ 'Xin Chào': Công an TPHCM làm việc với UBND, công an H.Bình Chánh
VOV.VN - Chiều 25/4, Công an TP HCM đã có buổi làm việc với Quận ủy, UBND và Công an huyện Bình Chánh.
Liên
quan đến vụ khởi tố chủ quán Cà phê Xin Chào tội "kinh doanh trái
phép", chiều 25/4, Công an TP HCM đã có buổi làm việc với Quận ủy, UBND
và Công an huyện Bình Chánh thông báo việc tạm đình công tác Ông Nguyễn
Văn Quý để tiến hành điều tra, đồng thời trao đổi công tác nhân sự về
việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Văn Hải về làm Phó trưởng Công an huyện Bình
Chánh.
Trao
đổi với báo chí, Ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chánh văn phòng UBND huyện
Bình Chánh cho biết: Vụ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố, việc cấp phép
thuộc UBND huyện Bình Chánh và Ủy ban đã cấp phép đúng.
Tuy
nhiên, vụ việc này có một số vấn đề như: Phòng Kinh tế huyện ghi chú
trong giấy phép đăng ký kinh doanh là chỉ được kinh doanh khi có chứng
nhận an toàn thực phẩm thì chưa chính xác; Ông Tấn nộp hồ sơ đề nghị
Phòng Y tế giải quyết việc đăng ký chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm,
nhưng đơn vị này đã không giải quyết đúng quy trình. Những
vấn đề này, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo điều chỉnh lại giấy phép, tiến
hành kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật với một số cán bộ có liên
quan.
Về
mặt Đảng, công tác xử lý đối với cá nhân ông Quý và một số cán bộ có
liên quan của Công an huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư
Huyện ủy Bình Chánh cho biết: "Trong thời gian tới, ngay sau khi tổ điều
tra của công an khẳng định có tội, có thiếu sót trong công tác thì
Huyện ủy sẽ có quyết định kỷ luật ngay, tương xứng với quyết định của cơ
quan điều tra"./.
Vinh Quang/VOV-TP HCM
TP Vũng Tàu cấm ăn uống, nấu nướng trên bãi biển
Ban Thời sựCập nhật 15:59 ngày 25/04/2016
Việc kinh doanh ăn uống, nấu nướng tại bãi biển sẽ bị cấm (Ảnh: Báo NLĐ)
VTV.vn - Chính quyền TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) kiên quyết không cho
tổ chức ăn nhậu, buôn bán, nấu nướng ở bãi biển từ ngày 26/4.
Theo UBND TP Vũng Tàu,
các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ biển, người dân buôn bán, du khách
ăn nhậu ở bãi biển nhưng không dọn dẹp, vứt rác bừa bãi, nhếch nhác gây
mất mỹ quan đô thị, làm ô nhiễm bãi biển. Vì vậy, kể từ ngày 26/4, tất
cả mọi hoạt động kinh doanh ăn uống dưới bãi biển đều bị cấm.
Được biết, quy định trên đã có từ năm
2015 nhưng do chính quyền chưa kiên quyết thực hiện nên các xã viên vẫn
buôn bán, nấu nướng cho khách ăn nhậu gây mất vệ sinh bãi biển.
Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi giản dị đội nón lá đi ăn phở
Dân trí Hồ Hạnh Nhi và chồng tạo thiện cảm và thể hiện
sự thân thiện ngay khi đặt chân tới Việt Nam. Hai vợ chồng vui vẻ, thoải
mái chọn ăn trưa ở một quán phở bình dân nổi tiếng tại Sài Gòn.
Trưa nay (25/4), ngay sau khi từ sân bay về trung tâm TP.HCM, vợ
chồng ngôi sao TVB Hồ Hạnh Nhi cùng hoa hậu Thu Hoài ghé một quán Phở
ngon nổi tiếng để ăn trưa.
Điều bất ngờ hơn là rất nhiều fan của Hồ Hạnh Nhi đã theo xe của cô
nàng từ sân bay tới quán ăn chỉ để nhìn ngắm thần tượng của mình lâu hơn
một chút và dành tặng cho cô một món quà vô cùng đặc biệt, đó là những
chiếc nón lá, đặc trưng của người Việt Nam.
Cô rất hào hứng và thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ của mình
Hồ Hạnh Nhi đội luôn chiếc nón lá được fans tặng khi vào quán ăn
Chồng của Hồ Hạnh Nhi cũng rất vui và
thích thú với món quà này. Hai vợ chồng cô thích thú tới mức đội nón lá
trong suốt bữa ăn và liên tục chụp hình "tự sướng". Sau đó cô còn up
hình đội nón lá lên trang cá nhân và check in "ăn phở" vô cùng dễ
thương.
Cả hai chụp ảnh selfie cùng nón lá do người hâm mộ tặng.
Bản thân Hồ Hạnh Nhi là người nổi tiếng, chồng lại là một doanh nhân
nhưng cả hai vợ chồng có nếp sống rất giản dị. Chính vì vậy việc cả hai
khá thoải mái khi ăn ở một quán ăn bình dân để thưởng thức đặc sản của
Việt Nam khiến nhiều người cảm thấy rất bất ngờ và thú vị.
Hồ Hạnh Nhi rất thích thú khi thưởng thức
món ăn đặc trưng của Việt Nam. Cô nói rằng nó rất ngon và hợp với khẩu
vị của vợ chồng cô.
Sau bữa ăn, Hồ Hạnh Nhi cùng chồng rời khỏi quán.
Sau đó, Hồ Hạnh Nhi lên xe và di chuyển về khách sạn 5 sao tại Sài Gòn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho sự kiện tối nay.
Băng Châu Ảnh: Nhân Phan - Mr AT
Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung
Thủ tướng yêu cầu phải xác định được chính xác mức độ thiệt hại của các hộ nuôi trồng, khai thác thủy hải sản.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế rà soát, thống kê các hộ nuôi trồng,
khai thác thuỷ, hải sản bị thiệt hại; có đề xuất biện pháp hỗ trợ cho bà
con ngư dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, sau khi nghe Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng báo cáo tình hình kiểm tra thực địa tại tỉnh Hà Tĩnh
liên quan đến hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển
từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong các ngày vừa qua, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên - Huế rà soát, thống kê các hộ nuôi trồng, khai thác
thuỷ, hải sản bị thiệt hại, mức độ thiệt hại, đảm bảo đầy đủ, chính xác
về số liệu.
Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương này có đề xuất biện pháp hỗ trợ
cho bà con ngư dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó
khăn, các trường hợp bị thiệt hại lớn, nặng nề, giúp người dân sớm ổn
định cuộc sống.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, không được để dân thiếu đói do phải ngừng đánh bắt hải sản.
Thủ tướng cũng giao các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc
phòng, Công Thương, Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
chủ động phối hợp, hỗ trợ các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây hiện tượng
hải sản chết bất thường tại các địa phương này; báo cáo ngay Thủ tướng
Chính phủ biện pháp xử lý nghiêm vi phạm.
Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và
Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên -
Huế và các địa phương trong cả nước chủ động tiến hành rà soát các dự án
đầu tư trong các lĩnh vực, nhất là công nghiệp nặng, về công tác bảo vệ
môi trường, đặc biệt là môi trường biển.
Trong một diễn biến liên quan, chiều nay (25/4), lãnh đạo Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố kết quả phân tích ban đầu của
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 và Cục Thú y cho thấy cá chết bất
thường không có các biểu hiện bệnh lý, không tìm thấy tác nhân gây bệnh
dịch thông thường. Các thông số môi trường thông thường đều nằm trong
giới hạn cho phép. Như vậy, nguyên nhân cá chết nhanh bất thường trên
diện rộng có thể do độc tố có độc lực mạnh như sinh học, hóa học hoặc
yếu tố khác.
Bích Diệp
Trung Quốc tiếp tục tìm cách chia rẽ ASEAN trong tranh chấp Biển Đông
VOV.VN - Việc Trung Quốc tuyên bố đạt
được thỏa thuận với Lào, Campuchia và Brunei trong tranh chấp ở Biển
Đông được cho là nhằm gây chia rẽ ASEAN.
Theo tờ Straits Times,
ngày 24/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kết thúc chuyến thăm 3
nước ASEAN là Lào, Campuchia và Brunei. Trong tuyên bố của mình, ông
Vương Nghị nêu rõ, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận 4 điểm với 3 quốc
gia nói trên trong vấn đề Biển Đông.
Hình ảnh vệ tinh Trung Quốc cải tạo phi pháp bãi Chữ Thập ở Biển Đông. Ảnh AP
Phát biểu tại
cuộc họp báo ở Lào ngày 23/4, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc và 3
nước ASEAN đã thống nhất rằng, tranh chấp đảo, bãi đá, bãi cạn ở Biển
Đông sẽ “không phải là vấn đề giữa Trung Quốc với toàn bộ ASEAN”. Theo
đó, các bên nhất trí giải quyết tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ thông
qua cơ chế tham vấn và đối thoại giữa các bên trực tiếp có tranh chấp.
Trung Quốc, Lào, Campuchia
và Brunei cũng nhất trí phản đối “mọi nỗ lực nhằm đơn phương áp đặt lộ
trình của một nước lên các nước còn lại” và khẳng định, mỗi nước đều có
quyền tự chọn cách giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế và các
nước khác phải tôn trọng quyền này.
Theo các chuyên
gia, động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Tòa Trọng tài
Thường trực tại La Hay, Hà Lan sắp công bố phán quyết cuối cùng về vụ
Philipines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc đã nhiều lần lên
tiếng bác bỏ tính hợp pháp của Tòa và khẳng định sẽ không tôn trọng phán
quyết của Tòa.
Ngoài ra, động
thái này của Trung Quốc cũng được cho là nhằm ngăn chặn ASEAN đạt được
đồng thuận trong tranh chấp Biển Đông một khi phán quyết của Tòa Trọng
tài Thường trực được công bố.
VOV.VN - Mỹ mong muốn tăng cường
hợp tác quốc phòng với Ấn Độ và Philippines nhằm chặn đứng tham vọng
bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Lo sợ một ASEAN đoàn kết
Một nhà ngoại
giao ASEAN chia sẻ: “Trung Quốc rất lo ngại ASEAN sẽ ra thông cáo chung
sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ra phán quyết cuối cùng. Ông Vương
Nghị đang tìm cách lôi kéo những quốc gia thành viên dễ xuôi theo Trung
Quốc nhất”.
Trong khi đó,
liên quan đến động thái mới nhất này của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir tuyên bố: “Các nước có liên quan
cần giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo đúng luật pháp quốc
tế”.
Bà Phuong Nguyen,
một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế
(CSIS) nhận định: “Đây là động thái mạnh mẽ nhất mà Trung Quốc tiến hành
nhằm chia rẽ ASEAN để chuẩn bị đối phó với phán quyết của Tòa”.
Ông Zhang Jie,
chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc,
cho rằng, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự đồng thuận mạnh mẽ về mặt
ngoại giao của nhiều nước trước khi Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra
phán quyết vụ kiện Biển Đông.
“Với việc châu Âu
và G7 đứng về phía Mỹ, Trung Quốc rất quan tâm đến việc ASEAN phản ứng
với phán quyết này như thế nào. Trung Quốc sẽ coi như mình chiến thắng
nếu ASEAN không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc hoặc không bày tỏ quan
điểm của mình liên quan đến vụ kiện này”, ông Zhang nói.
Theo ông Zhang,
Lào, nước đang giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2016, sẽ có tầm ảnh hưởng rất
lớn trong việc soạn ra lịch trình nghị sự.
VOV.VN - Báo Bangkok Post của
Thái Lan nêu chi tiết Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và
kêu gọi ASEAN đoàn kết ngăn chặn Trung Quốc.
Trong
khi đó, từ trước đến nay, ASEAN đều khẳng định rằng, các tranh chấp
lãnh thổ cần được giải quyết thông qua đối thoại giữa các bên có tranh
chấp. ASEAN cho rằng, ASEAN và Trung Quốc nên giải quyết tranh chấp ở
Biển Đông thông qua một cơ chế có tính ràng buộc về mặt pháp lý như Bộ
Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) mà ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán để
tiến tới hoàn tất.
Trước đó, tại Hội
nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Lào vào tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng các
nước ASEAN đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh “các nước ASEAN quan ngại sâu
sắc về những gì diễn ra gần đây” ở Biển Đông./.
Trần Khánh/VOV.VN
Đằng sau bản đồng thuận về Biển Đông của Trung Quốc với 3 nước ASEAN
Phan Huyền 19:20 25/04/2016
(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông
mới nhất cho hay, Trung Quốc vừa thông báo nước này đã đạt được thỏa
thuận với ba nước Brunei, Campuchia và Lào về Biển Đông.
Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông trên báo
Lao Động, Trung Quốc ngày 24/4 đã phô trương kết quả mà Ngoại trưởng
Trung Quốc Vương Nghị vừa đạt được nhân chuyến ghé thăm ba nước Đông
Nam Á là Lào, Campuchia và Brunei. Theo Bắc Kinh, cả ba nước vừa kể đều
đã đồng ý với Trung Quốc rằng “Biển Đông không phải là một vấn đề giữa
Trung Quốc với ASEAN, cho nên không được để cho hồ sơ này ảnh hưởng đến
quan hệ ASEAN - Bắc Kinh”.
Trong một bản thông báo, Bộ Ngoại giao
Trung Quốc đã trích lời Ngoại trưởng Vương Nghị, phát biểu với nhà báo
tại Vientiane, theo đó Trung Quốc đã đạt được một "đồng thuận quan
trọng" với Lào, Campuchia và Brunei. Theo thông báo, các nước trên đều
cho rằng tình hình Biển Đông không phải là một vấn đề tranh chấp giữa
ASEAN với Trung Quốc, và không nên để cho hồ sơ đó tác động đến quan hệ
giữa Bắc Kinh và ASEAN.
Trung Quốc ‘khoe’ vừa đạt được bản thỏa thuận về tình hình Biển Đông với Lào, Campuchia và Brunei. Ảnh Bloomberg
Đài truyền hình Trung Quốc CCTV còn cho
biết thêm, Ngoại trưởng Trung Quốc còn nhắc đến một số đồng thuận khác
chẳng hạn như việc các bên đồng ý là tranh chấp Biển Đông phải được giải
quyết bằng đối thoại song phương giữa các nước liên quan trực tiếp,
cũng như việc các nước bên ngoài khu vực "nên đóng một vai trò xây dựng
thay vì ngược lại".
Bình luận về động thái ngoại giao này
của phía Trung Quốc, báo VnExpress dẫn lời Zhang Jie, một chuyên gia về
các vấn đề Đông Nam Á tại Viện Khoa học xã
hội Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc đang thu hút sự ủng hộ ngoại giao
trước khi Tòa Trọng tài ở The Hague đưa ra phán quyết về vụ Philippines
kiện yêu sách "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc đơn phương vạch ra ở Biển
Đông.
Phán quyết dự kiến được công bố vào cuối
tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và nhiều khả năng có lợi cho phía Philippines.
Trung Quốc đã tuyên bố chối bỏ thẩm quyền của Tòa án Trọng tài, khăng
khăng chỉ giải quyết tranh chấp song phương và tìm kiếm các đồng minh
cùng phản đối phán quyết.
Một nguồn tin ngoại giao ASEAN cho biết:
"Trung Quốc khá lo lắng rằng ASEAN sẽ đưa ra tuyên bố chung sau khi tòa
trọng tài ra phán quyết". Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang
"quyến rũ" các thành viên "dễ lấy lòng nhất" của ASEAN, ông nói.
Giới quan sát quốc tế
bình luận, Brunei vốn là quốc gia ít lên tiếng nhất về vấn đề Biển
Đông. Trong một nỗ lực nhằm lôi kéo quốc gia giàu dầu mỏ này, ông Vương
cam kết sẽ mở rộng quan hệ kinh tế song phương. Đầu tư của Trung Quốc
vào Brunei đã tăng 50% từ năm 2014 đến năm 2015, trong khi giá trị của
các dự án Trung Quốc cũng tăng gấp 50 lần cùng kỳ.
Giới chuyên gia cho rằng lập
trường của Lào, Campuchia và Brunei về tình hình Biển Đông bị ảnh hưởng
bởi nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Ảnh Reuters
Về Campuchia, giáo sư Carlyle Thayer,
chuyên gia về Đông Nam Á tại Australia, cho rằng việc nước này tiếp tục
ủng hộ Trung Quốc không có gì đáng ngạc nhiên. Campuchia lệ thuộc vào
Trung Quốc về cả viện trợ, thương mại và đầu tư. Trung Quốc là nhà cung
cấp viện trợ nước ngoài lớn nhất cho Campuchia kể từ 2010.
Lào là chủ tịch ASEAN năm nay, nắm giữ
ảnh hưởng trong việc thiết lập chương trình nghị sự của khối. Trung Quốc
và Lào cuối tuần trước đã cam kết phát triển hơn nữa quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện. Bắc Kinh và Vientiane đang triển khai dự
án đường sắt nối liền hai nước.
Các nhà phân tích nói rằng vẫn chưa rõ
liệu Trung Quốc cố tình chỉ chọn ba nước trên để thu hút ủng hộ, hay đã
tiếp cận nhiều nước hơn nhưng bị từ chối. Bà Zhang thì cho rằng Bắc Kinh
có thể sẽ thu hút thêm sự ủng hộ của các quốc gia thành viên khác, như
Thái Lan.
Bà Phương Nguyễn, tại Trung tâm Chiến
lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington (Mỹ) cho rằng đây là "động thái
công khai nhất cho đến nay của Bắc Kinh đối với ASEAN, trong việc chuẩn
bị cho phán quyết sắp tới của tòa quốc tế về vụ kiện của Philippines".
Bà cho rằng: "Trung Quốc đã tiến hành
những nỗ lực ngoại giao hậu trường với một số chính phủ ở Đông Nam Á, để
thuyết phục họ phản ứng không có lợi cho chính một thành viên ASEAN
khác - Philippines".
Đặc biệt, bản thỏa thuận ra đời khi tòa án quốc tế sắp đưa ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Philippines. Ảnh minh họa
Trong khi đó hôm 24/4, Tiến sỹ Lê Hồng
Hiệp - một nhà nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế từ Viện Nghiên
cứu Đông Nam Á của Singapore, nói với BBC: "Tôi cho rằng trong bối cảnh
Tòa trọng tài thường trực sắp đưa ra phán quyết về vụ kiện của
Philippines đối với Trung Quốc, thì Trung Quốc có thể tìm cách ngăn các
nước ASEAN đưa ra tuyên bố, lập trường chung ủng hộ phán quyết này của
Tòa trọng tài thường trực và Trung Quốc lâu nay vẫn dùng cái sách lược
“Chia để trị”.
"Trong quan hệ với các nước ASEAN và
trong trong tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc chủ trương dùng biện pháp
đàm phán song phương trực tiếp với các bên tranh chấp liên quan mà không
dùng tới các biện pháp đa phương. Tôi cho rằng cái bước đi vừa rồi của
Trung Quốc qua các chuyến đi của ông Vương Nghị tới Lào, Campuchia và
Brunei nhằm mục đích hướng tới mục tiêu đó, để ngăn cản một tiếng nói
thống nhất của các nước ASEAN ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường
trực về vụ kiện của Philippines".
"Tuy nhiên tôi cũng hơi nghi ngờ về
những gì được tường thuật trên Tân Hoa Xã bởi vì chúng ta biết rằng vấn
đề Biển Đông đang nóng lên từng ngày đặc biệt sau hành động xây đảo nhân
tạo quy mô lớn của Trung Quốc thì vấn đề này trở thành tâm điểm của
tình hình an ninh khu
vực và rất nhiều nước, không chỉ các nước trực tiếp liên quan đến Biển
Đông như Việt Nam, Philippines mà còn rất nhiều nước khác có lợi ích
liên quan, như Mỹ, Nhật Bản, kể cả các nước trong khu vực như là
Malaysia, Indonesia, hay là Singapore" - Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp nói với
BBC.
Xuất hiện giả thuyết ‘gây sốc’ về thủ phạm bắn hạ MH17
Ngọc Như |
2
Mảnh vỡ của MH17 sau khi bị bắn rơi tại hiện trường. Ảnh: Express
Một bộ phim tài liệu của BBC sẽ phát sóng một phim tài liệu là “giả
thuyết mới gây sốc” về vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không
Malaysia.
Theo Spunik, theo đó, giả thuyết mới về tai nạn của máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa xuất hiện cho rằng máy bay này có thể đã bị một chiến đấu cơ của Ukraine bắn rơi, chứ không phải do tên lửa đất đối không Buk được chế tạo tại Nga do quân nổi dậy được Nga hậu thuẫn bắn rơi.
Chiếc Boeing 777 chở khách mang số hiệu
MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine hôm 17-7-2014 khiến toàn bộ 298
người trên khoang thiệt mạng.
Máy bay đang trong hành trình bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur.
Nhiều giả thuyết, cáo buộc đã được đưa
ra sau tai nạn thảm khốc này, trong đó có cáo buộc máy bay bị lực lượng
ly khai ở Ukraine bắn rơi, trong khi nhiều ý kiến lại cho rằng quân đội
chính phủ đã bắn hạ bằng tên lửa đất đối không.
Tuy nhiên, đài BBC được cho là chuẩn bị phát sóng một phim tư liệu theo hướng điều tra máy bay MH17 có thể đã bị một máy bay chiến đấu bắn rơi.
Chương trình dự kiến phát sóng vào ngày
3-5 (giờ địa phương) với tiêu đề "Conspiracy Files: Who Shot Down MH17?"
(tạm dịch: “Ai đã bắn rơi MH17?”).
Chương trình sẽ dựa vào các bằng chứng
từ các nhân chứng, chuyên gia và các nguồn tin tình báo bí mật, các hình
ảnh vệ tinh, các đoạn ghi âm lén, video.
Theo trang tin Express (Anh),
Billy Six, một phóng viên điều tra giàu kinh nghiệm của Đức, đã phỏng
vấn 100 nhân chứng, trong đó có bảy người khẳng định đã thấy ít nhất một
chiến đấu cơ trên bầu trời vào thời điểm MH17 gặp nạn.
"Một số người thậm chí còn nói họ
nhìn thấy tên lửa bắn ra từ máy bay Ukraine. Nó giống một đường vạch nhỏ
trên bầu trời, xuyên qua các đám mây, sau đó là tiếng nổ lớn vang lên" - ông nói.
Chuyên gia Billy Six nói rằng ông tin
rằng hai chiến đấu cơ đã bắn hạ MH17, trong đó một chiếc đã bắn từ phía
đuôi máy bay xuyên qua buồng lái để giết chết phi hành đoàn, còn chiếc
còn lại đã bắn tên lửa không đối không vào máy bay.
Một nhân chứng có tên Natasha Beronina nói rằng: “Đó là mùa hè, thời điểm thu hoạch mùa vụ. Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Ban đầu chúng tôi nghĩ đã nhìn thấy
khói đen và hai chiếc máy bay. Một chiếc bay thẳng đi, còn chiếc còn lại
bay quay trở lại hướng nó bay tới khi tiếng nổ phát ra”.
Một nhân chứng khác nói rằng đã nhìn thấy tên lửa phóng đi từ một máy bay trước khi một tiếng nổ lớn phát ra.
Báo cáo cuối cùng của Ủy ban An toàn Hà Lan công bố hôm 13-10-2015 kết luận máy bay MH17 bị bắn hạ bằng loại tên lửa BUK do Nga sản xuất. Ảnh minh họa: Daily Mail
Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin,
người nhấn nút phóng tên lửa bắn rơi MH17 là Đại úy Vladislav Voloshin,
đóng quân tại một sân bay quân sự ở miền Nam Ukraine.
Tuy nhiên, Voloshin đã phủ nhận cáo buộc này.
Giả thuyết mới gây chấn động này xuất phát từ một nhà điều tra độc lập có tên Sergey Sokolov.
Sokolov đã nhờ hơn 100 điệp viên đi điều tra hiện trường vụ rơi máy bay MH17 và xem xét các chứng cứ.
Ông cho biết nhóm điệp viên này đã không tìm thấy mảnh vỡ của bấy kỳ tên lửa Buk nào cả.
Ông cho hay ông còn được “bán” cho một
cuộc điện thoại lén giữa hai điệp viên CIA cho thấy họ có ý định đặt hai
quả bom trên MH17.
Sokolov còn cáo buộc Dịch vụ bí mật
Ukraine đã bắt tay hợp tác với CIA, ngoài ra Cơ quan An ninh Hà Lan cũng
có dính líu trong âm mưu đặt bom trên MH17 khi máy bay ở Hà Lan.
Nhà điều tra độc lập này cho rằng vụ
khủng bố được dàn dựng đầu tiên là để tăng lệnh trừng phạt đối với Nga,
thứ hai là cái cớ để thế giới tin rằng Nga là quốc gia dã man và thứ ba
là dựa vào đó để NATO tăng cường hiện diện ở châu Âu, đặc biệt là
Ukraine, theo Express.
Bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban An toàn Hà Lan
công bố hôm 13-10-2015 kết luận máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của
hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bằng loại tên lửa BUK do
Nga sản xuất tại khu vực do phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông
Ukraine.
Tuy nhiên, báo cáo không kết luận lực lượng nào đã bắn quả tên lửa định mệnh này.
Gần hai năm sau thảm họa MH17, thủ phạm
cũng như động cơ của vụ bắn rơi máy bay này vẫn là một bí ẩn khi các bên
tiếp tục cáo buộc lẫn nhau.
theo Pháp luật TPHCM
Nhật Bản: Trung Quốc bành trướng trên biển khiến thế giới lo ngại
VOV.VN - Nhận định đưa ra trước khi
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thăm Trung Quốc vào “Tuần lễ vàng”,
bắt đầu vào ngày 28/4 này.
Phát
biểu ngày 25/4 ngay trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nhật
Bản Fumio Kishida cho rằng, Trung Quốc đang khiến thế giới lo ngại vì
hành động tăng cường hiện diện quân sự và bành trường trên Biển Đông và
biển Hoa Đông.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP
Quan
hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, 2 nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế
giới, từ lâu đã trắc trở vì những tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ, sự
đối đầu lợi ích trong khu vực và những vấn đề quá khứ trong Chiến tranh
thế giới thứ Hai.
Giữa
Trung Quốc và Nhật Bản tồn tại tranh chấp về hàng loạt đảo không người ở
trên biển Hoa Đông, còn trên biển Đông Trung Quốc cũng gấp rút bồi đắp
hàng loạt rạn san hô, đảo chìm và xây dựng quy mô lớn trên các đảo nổi,
trong đó có cả công trình đường băng và ngọn hải đăng trên Biển Đông.
Trong
khi Nhật Bản coi tự do hàng hải trên Biển Đông là điều hết sức quan
trọng bởi đây là đường biển cho hơn 70% số dầu nhập khẩu của Nhật phải
đi qua đường này.
Ngoại
trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng, việc Trung Quốc gia tăng nhanh
chóng các chi tiêu không rõ ràng cho quân sự cùng với những nỗ lực đơn
phương của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Đông và Hoa Đông
không chỉ khiến Nhật Bản mà các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình
Dương và cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc.
Nhận định đưa ra trước khi ông Fumio Kishida thăm Trung Quốc vào “Tuần lễ vàng”, bắt đầu vào ngày 28/4 này.
Ông
Fumio Kishida cho biết, thông qua đối thoại “thẳng thắn”, Nhật Bản muốn
tạo dựng mối quan hệ phù hợp với Trunug Quốc trong giai đoạn mới./.
Diệu Hương/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters
Tự ý đóng cửa trạm thu phí, doanh nghiệp bị xử phạt
VOV.VN - Công ty Cổ phần BOT cầu Việt
Trì bị xử phạt vì tự ý đóng trạm thu phí qua cầu Hạc Trì khi không được
phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Tổng
cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - ông Nguyễn Văn Huyện mới có văn
bản phê bình Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì do tự ý đóng trạm thu phí
qua cầu Hạc Trì ngày 21/4.
Các phương tiện lưu thông qua cầu Hạc Trì. (Ảnh: Internet)
Văn bản nêu rõ, việc tự ý đóng trạm thu phí, phân luồng giao thông khi
không được phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền đã vi phạm Khoản 2,
Điều 8 và Điều 37 của Luật Giao thông đường bộ.
Tổng
cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ I lập biên bản vi
phạm hành chính, ra quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần BOT cầu
Việt Trì theo quy định Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt.
Tổng
cục Đường bộ Việt Nam cũng phê bình nghiêm khắc hành vi vi phạm của
Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì và yêu cầu Công ty Cổ phần BOT cầu Việt
Trì chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ và quy
định của Bộ GTVT khi tổ chức thu phí, báo cáo kịp thời các các sự cố cần
thiết cho Cục Quản lý đường bộ I và Tổng cục Đường bộ Việt Nam biết để
chỉ đạo.
Đồng
thời, Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì phải tiến hành họp kiểm điểm
trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ việc trên, báo cáo kết quả về
Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 29/4.
Trước
đó, sáng 22/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành kiểm tra, lập
biên bản về việc Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì tự ý chặn hai đầu cầu
Hạc Trì bằng ụ bê tông và phân luồng cho các phương tiện qua cầu Việt
Trì.
Theo
báo cáo giải trình của Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì, do tình hình
mưa bão gây chập điện tại trạm nên công ty đã tổ chức đóng trạm từ
22h30’ ngày 21/4 và phân luồng các phương tiện qua cầu Việt trì.
Đoàn
kiểm tra đã yêu cầu Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì mở trạm thu phí
cho phương tiện lưu thông, đến 9h30’ ngày 22/4, các ụ bê tông được di
chuyển đi, các phương tiện lưu thông qua cầu Hạc Trì hoạt động trở lại
bình thường./.
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Dự án căn hộ có biển đảo nhân tạo lần đầu tiên ra mắt
VOV.VN - Dự án River City có 4 tiện ích lần đầu xuất hiện tại Việt Nam được lấy cảm hứng từ những công trình nổi tiếng thế giới.
Ngày
25/4, tại TP HCM, Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, An
Gia Investment và quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) đã chính thức ra mắt
dự án River City (quận 7, TP HCM) với tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu
USD.
Biển đảo nhân tạo là 1 trong 4 tiện ích lần đầu tiên được ứng dụng tại Dự án River City.
Đây là dự án cơ quy mô lớn có diện tích 11,25 ha, quy mô 8.000 căn hộ.
Dự án có tới 99 tiện ích trong đó có 4 tiện ích lần đầu xuất hiện tại
Việt Nam, đó là biển đảo nhân tạo, quảng trường nước và ánh sáng, đường
hoa đi bộ trên không, hồ bơi thác nước 2 tầng. Tất cả tiện ích này đều
được lấy cảm hứng từ những công trình nổi tiếng thế giới với tổng kinh
phí đầu tư lên đến 20 triệu USD.
Dự
án căn hộ River trải dài trên mặt tiền sông Sài Gòn rộng gần 1,5km,
ngay trung tâm Phú Mỹ Hưng nên có thể tận hưởng tất cả các tiện ích của
khu đô thị Nam Sài Gòn có hạ tầng cơ sở tiêu chuẩn quốc tế với nhiều
trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học quốc tế…Căn hộ tại Dự án
River City có mức giá khoảng từ 1,39 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.
Ông
Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons, tổng thầu thiết kế và thi
công dự án cho biết, sẽ mua lại nguyên 1 block căn hộ River City để phục
vụ nhu cầu nhà ở của cán bộ công nhân viên và đối tác. Đây là dự án thứ
2 sau Masteri Thảo Điền mà CTD mua căn hộ để đầu tư sau khi đã thi công
rất nhiều dự án trên thị trường.
Ông
Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia Investment cho biết, yêu cầu đặt
ra với công ty thiết kế là phải tối đa hóa tiện ích, công năng sử dụng
cho khách hàng từ 47 m2 đến hơn 100 m2 nhưng chiếm đa số là loại căn hộ
có diện tích từ 55 m2 đến 68 m2 phù hợp với nhu cầu của đa số khách
hàng.
“Sự
kết hợp của bộ ba Công ty Phát Đạt - An Gia Investment - Creed Group,
với lợi thế của mỗi bên về quỹ đất, kinh nghiệm phát triển dự án và
nguồn vốn mạnh mẽ, sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm đưa dự án đi vào
sử dụng”. Ông Sáng nhấn mạnh./.
Trung Anh/VOV.VN
Lazada thành Made in China, đến lượt Zalora Việt Nam bị người Thái thâu tóm
(Techz.vn)
Người Trung Quốc đang từng bước tiến vào thị trường thương mại điện tử
Việt Nam, giờ “kẻ địch” tiếp theo của các doanh nghiệp trong nước sẽ đến
từ người Thái.
Những tin tức
mới nhất được phát đi từ TechCrunch cho thấy thương vụ mua bán Zalora
Việt Nam đã gần đi đến hồi kết. Theo đó, Rocket Internet – chủ sở hữu
công ty này sẽ bán mảng kinh doanh tại Thái Lan và Việt Nam cho đại gia
bán lẻ Thái Lan Central Group. Giá trị của thương vụ này sẽ rơi vào
khoảng 10 triệu USD với mỗi quốc gia.
Sau khi những thông tin này
được đăng tải trên TechCrunch, phía Zalora và cả tập đoàn đến từ Thái
Lan đều chưa đưa ra lời tuyên bố chính thức.
Dù
không được mấy người biết đến tại Việt Nam, Central Group là một trong
những nhà bán lẻ hàng đầu Thái Lan với tầm ảnh hưởng phủ rộng lên nhiều
nước trong khu vực. Họ đã và đang từng bước thể hiện tham vọng của mình
tại những thị trường tiềm năng như Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Theo
ước tính, giá trị của tập đoàn Central Group hiện rơi vào khoảng 10 tỷ
đô la Mỹ.
Trước
khi thông tin về thương vụ mua lại Zalora Việt Nam bị rò rỉ, một thông
tin khác cũng khiến nhiều người quan tâm là Lazada Việt Nam đã thuộc về
tay tỷ phú Jack Ma của tập đoàn Alibaba. Sự xuất hiện của 2 ông lớn
trong ngành thương mại điện tử và bán lẻ như Alibaba và Central Group
tại thị trường Việt Nam rõ ràng là một thử thách rất lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Nếu không bắt kịp cuộc chơi, rất có thể các doanh nghiệp Việt sẽ thua trắng trên sân nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét