Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội
VOV.VN -Sau vòng Hiệp thương lần thứ 3, Hà Nội chốt danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Ông Bùi Anh Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội trao đổi với báo chí
Tại cuộc họp
báo chiều nay của Thành ủy Hà Nội, đại diện Mặt trận tổ quốc thành phố
cho biết, trong số những người tiêu biểu, Mặt trận chọn những người tiêu
biểu hơn, có thể đóng góp cho đất nước được nhiều hơn. Tại cuộc họp báo, ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ
tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Mặt trận thành phố Hà Nội cho biết, việc
đánh giá, tín nhiệm ứng cử viên đại biểu Quốc hội hoàn toàn do đại biểu
dự Hội nghị hiệp thương lần 3 quyết định bằng hình thức biểu quyết theo
đúng quy định. Hội nghị biểu quyết thống nhất 100% đưa ra
ngoài danh sách 15 người đã có đơn xin rút và 29 người có tín nhiệm
không đạt yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp. Như vậy số người ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa 14 còn lại trong danh sách chính thức là 43 người. Trên cơ sở đó,
Hội nghị tiếp tục biểu quyết, kết quả có 5 người tín nhiệm thấp dưới
50%. Do đó, Hội nghị đã lựa chọn 38 người đủ
tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14, trong đó có 1 người dự
phòng. Trong 38 người đủ tiêu chuẩn, có 2 người tự ứng cử. Liên quan tới câu hỏi của phóng viên về
nguyên nhân 4 người tự ứng cử và 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu
Quốc hội của Hà Nội không được lựa chọn vào danh sách những người đủ
tiêu chuẩn ứng cử tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, ông Bùi Anh Tuấn,
Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội nêu rõ,
theo quy định của luật, đại biểu ứng cử hay tự ứng cử đều bình đẳng như
nhau, đều qua các quy trình lấy tín nhiệm cử tri nơi công tác, nơi cư
trú. Theo đó, ứng cử viên phải gương mẫu chấp
hành chủ trương của Hiến pháp, pháp luật, thực hiện mục tiêu dân giàu
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đấu tranh chống tham
nhũng, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, được nhân dân
tín nhiệm. Ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nói: “Thực
ra tất cả những người vào đều là những người đủ tiêu chuẩn cả. Bởi vì
tín nhiệm cử tri, tín nhiệm nơi công tác qua đó đều đạt yêu cầu. Thứ 2
qua đối chiếu hồ sơ lý lịch những vấn đề đó rất tốt rồi mới đưa vào danh
sách hiệp thương lần 3. Nhưng trong những số tiêu biểu phải chọn những
người tiêu biểu hơn, mà qua cảm nhận của đại biểu người ta thấy những
người đó có thể đóng góp cho đất nước được nhiều hơn, xây dựng những
quyết sách cho đất nước được lớn hơn, cái đó là tâm tư và quyền các đại
biểu. Đây không phải một cá nhân hay hai cá nhân mà những vấn đề đó phải
là tập thể đa số có biểu quyết, giơ tay theo nguyên tắc.”
Về quy trình những bước tiếp theo, chuẩn bị cho ngày bầu cử, ông Bùi Anh
Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội
cho biết: “Sau 27/4 Ủy ban Thường vụ QH
sẽ gửi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội về cho
Hà Nội, tức là 13 đại biểu. Chúng tôi cùng với 38 vị của Hà Nội lập danh
sách để phân chia các khu vực bỏ phiếu, về nguyên tắc mọi người đều
bình đẳng. Khi có danh sách chúng tôi chuẩn bị chu đáo để trình ủy ban
bầu cử, thống nhất giữa ủy ban bầu cử, thường trực hội đồng nhân dân,
ban thường trực mặt trận tổ quốc, ủy ban nhân dân… cơ quan chức năng để
đảm bảo nguyên tắc bình đẳng và thực hiện theo đúng quy định pháp luật”.Như vậy, cộng thêm số ứng cử viên do Trung
ương giới thiệu, Hà Nội sẽ có 51 ứng cử viên , trong đó có 1 người dự
phòng. Cử tri sẽ lựa chọn 30 đại biểu Quốc hội. Mỗi đơn vị bầu cử đảm
bảo số dư tối thiểu là 2./.
Nguyên Nhung/VOV-Trung tâm Tin
IS âm mưu cải trang, đánh bom các khu nghỉ mát khắp châu Âu
Phương Đăng |
2
Các
cơ quan tình báo Đức, Ý vừa cảnh báo về âm mưu đánh bom tự sát nhắm vào
các khu nghỉ mát bãi biển đông đúc khắp châu Âu của IS. Ảnh:
Express.co.uk
Tình
báo Đức mạnh mẽ cảnh báo, các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự
xưng (IS) đang âm mưu đánh bom tự sát hàng loạt khu nghỉ mát bãi biển ở
miền Nam châu Âu, bao gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha...
Theo tờ Bild của Đức, những thông tin hé lộ kế hoạch tấn công hàng loạt nhằm vào các khu nghỉ dưỡng ven biển châu Âubao gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha... đến từ châu Phi.
Theo đó, những kẻ tấn công tiềm năng
nhiều khả năng là chiến binh gốc Phi, có thể đến từ Senegal. Đây là khu
vực hoạt động tổ chức khủng bố Boko Haram, từng cam kết trung thành với
IS hoạt động mạnh mẽ.
Những kẻ tấn công được cho là có thể giả
trang thành những người bán hàng rong cho khách du lịch như bán kính
mát, đồ uống, kem... để trà trộn vào các khu nghỉ dưỡng bãi biển và đánh
bom tự sát.
Vũ khí tiềm năng có thể được các chiến
binh IS sử dụng trong các cuộc tấn công là súng trường tự động, thiết bị
nổ. Bom cũng có thể được gài dưới những chiếc giường tắm nắng bãi biển ở
các khu nghỉ mát.
"Đây có thể chiến thuật khủng bố mới của
IS... Những khu nghỉ mát bãi biển đông đúc rất khó để đảm bảo an ninh
tuyệt đối", Bild dẫn lời một quan chức cấp cao của Đức.
Trước đó, tháng 6.2015, một tay súng IS
đã tấn công khu nghĩ mát bãi biển ở Sousse, Tunisia cướp đi mạng sống
của ít nhất 38 người, trong đó, phần lớn là khách du lịch châu Âu.
theo Dân Việt
Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ xét xử án tham nhũng nghiêm trọng
VOV.VN - Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra,
truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ án tham nhũng đặc
biệt nghiêm trọng.
Sáng nay (18/4), tại
trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tham dự cuộc họp có các
Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc
Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
và ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính
Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp
Tại cuộc họp, Thường
trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng đã tập trung thảo
luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và
đề xuất xử lý một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Cơ chế phối hợp
giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử giữa Trung ương và địa
phương trong hoạt động điều tra, truy tố, xét sử sơ thẩm các vụ án tham
nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham
nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.
Phát biểu kết luận cuộc
họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng biểu dương Ban Nội chính Trung ương - cơ quan
thường trực của Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị công phu, chu đáo các tài liệu
phục vụ cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
Tổng Bí thư cũng yêu
cầu các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy
nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật một
số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất
là: Vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nuớc về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam; Vụ án “Cố ý
làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín
dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương; Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và
đồng phạm, phần liên quan đến các quyết định và kiến nghị của Hội đồng
xét xử phúc thẩm vụ án; và các vụ án đang điều tra thuộc giai đoạn 2
được tách ra hoặc Hội đồng xét xử khởi tố, kiến nghị tại phiên tòa từ
các vụ án: Vũ Quốc Hảo và đồng phạm; Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm; Dương
Thanh Cường và đồng phạm; Phạm Văn Cử và đồng phạm; Nguyễn Thế Dũng và
đồng phạm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh: “Kinh nghiệm vừa rồi qua mấy vụ cho thấy, không chờ
điều tra đầy đủ rồi đưa ra xử một lúc, mà làm từng bước vững chắc, điều
tra kết luận đến đâu xử lý đến đó, tách ra làm nhiều nấc. Yêu cầu sắp
tới tập trung vào một số vụ án trọng điểm đặc biệt quan trọng được dư
luận quan tâm, nhưng lộ trình phải từng bước một, đừng để chờ một lúc
không có cầu toàn”.
Tổng Bí thư cũng yêu
cầu, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống
nhất cơ chế chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy
tố, xét xử Trung ương và địa phương trong hoạt động điều tra, truy tố,
xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính
Trung ương theo dõi, đôn đốc.
Liên quan đến việc xử
lý một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, theo Tổng Bí
thư cần lựa chọn, xác định một số vụ án, vụ việc cụ thể để tập trung
giải quyết, có trọng tâm, trọng điểm.
“Từng cơ quan theo chức
năng cần chủ động xử lý giải quyết công việc của mình trên cơ sở kế
hoạch chung của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo. Ví dụ Bộ Công an
cần củng cố lại các cơ quan điều tra, nếu ai có vấn đề thì thay ngay,
chấn chỉnh chỗ giám định. Ban Nội chính Trung ương cần chủ động hơn nữa
xử lý cho hết cơ chế phối hợp và phải là cơ quan chủ động đề xuất xử lý
các vụ việc”, Tổng Bí thư cho biết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cũng cho rằng, cùng với việc xử lý bên Nhà nước, việc xử lý kỷ
luật bên Đảng cũng cần được quan tâm thích đáng hơn, sắp tới phải làm
mạnh hơn nữa như xử lý kỷ luật Đảng, do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
cần sớm xây dựng quy chế về vấn đề này./.
Vũ Duy-Văn Hiếu/VOV
Trung Quốc thách thức Mỹ vụ đưa phi cơ quân sự đến đá Chữ Thập
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngang nhiên từ chối chất vấn
của quân đội Mỹ về lý do đưa máy bay quân sự đến đá Chữ Thập thuộc quần
đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 17/4.
Trong tuyên bố ngày 19/4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lớn tiếng nói rằng
truyền thống của quân đội là giúp đỡ những người đang gặp nạn, theo cam
kết "hết lòng phục vụ nhân dân".
"Nhưng vào thời điểm tính mạng của một người đang gặp nguy hiểm, phía
Mỹ lại nghi ngờ đây là phi cơ dân sự hay quân sự. Chúng ta không thể
không đặt câu hỏi: 'Nếu một công dân Mỹ đột nhiên ngã bệnh trên đất Mỹ,
liệu quân đội có khoanh tay đứng nhìn hay không'", Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Trung Quốc cũng từ chối chất vấn của Mỹ rằng "Vì sao họ lại sử dụng một máy bay quân sự chứ không phải máy bay dân sự"?
Trung Quốc ngụy biện việc đáp máy bay xuống Chữ Thập nhằm phục vụ mục đích nhân đạo. Ảnh: 81.cn
Động thái ngang ngược nói trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc
phòng Mỹ lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa máy bay tuần tra - vận
tải ra sân bay phi pháp mà nước này xây trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo
Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeff Davis cho biết Mỹ đã biết về
thông tin máy bay quân sự Trung Quốc đáp ở đá Chữ Thập của Việt Nam vào
ngày 17/4. Tuy nhiên, ông Davis chất vấn sự mập mờ trong hoạt động của
Trung Quốc khi điều phi cơ quân sự thay vì dân sự. Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói Mỹ thúc giục Trung Quốc "tái khẳng
định rằng nước này không có kế hoạch triển khai máy bay quân sự, hoặc
luân phiên đưa máy bay đến các tiền đồn quân sự" mà nước này xây trái
phép ở Biển Đông. Điều này nhằm giữ lời hứa so với "những trấn an trước
đó của Bắc Kinh". Sáng 17/4, báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đưa tin một máy
bay tuần tra của Hải quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay trên đá
Chữ Thập. Theo phía Trung Quốc, máy bay quân sự đáp xuống Chữ Thập nhằm
cấp cứu công nhân bị xuất huyết đường tiêu hóa. Bệnh nhân được đưa về
điều trị tại bệnh viện ở Tam Á, đảo Hải Nam. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai đáp phi cơ quân sự xuống đường băng phi pháp trên đá Chữ Thập.
Vị trí đá Chữ thập trên bản đồ. Đồ họa: WSJ
Ngày 2/1, Trung Quốc lần đầu tiên đưa máy bay tới thử nghiệm đường
băng phi pháp. 4 ngày sau, Trung Quốc cho thêm 2 máy bay dân sự hạ cánh
xuống đảo kèm theo tuyên bố hành động của họ nhằm đảm bảo an toàn hàng
không trong khu vực. Trong khi đó, Wall Street Journal đưa tin, Mỹ phát hiện một
loạt chuyến bay đến và đi từ đá Chữ Thập trong ngày 15/4, thời điểm mà
truyền thông Trung Quốc nhắc tới chuyến thăm Biển Đông của Tướng Phạm
Trường Long, một trong các phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Đá Chữ Thập là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường
Sa của Việt Nam. Trung Quốc chiếm đóng phi pháp đá Chữ Thập từ năm 1988.
Đến năm 2014, Trung Quốc bắt đầu đợt cải tạo quy mô trái phép đá này
thành thành đảo nhân tạo lớn nhất Trường Sa.
Theo Hoàng Anh - Zing.vn
Chủ quán phở chậm đăng kí kinh doanh 5 ngày: Triệt đường sống
Mở quán bán phở chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày, anh Tấn
đã bị công an huyện Bình Chánh khởi tố hình sự, khởi tố bị can về tội
kinh doanh trái phép...
Các
biên bản xử phạt vi phạm hành chính, kết luận điều tra vụ án của Công
an huyện Bình Chánh và cáo trạng của Viện KSND huyện Bình Chánh đối với
quán phở của anh Nguyễn Văn Tấn.
“Tôi phạm tội… cạnh tranh với căn tin công an quận!”
Đó là lời than của anh Nguyễn Văn Tấn (cư ngụ quận Bình Tân).
Anh kể, anh thuê mặt bằng tại địa chỉ C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân
Túc, huyện Bình Chánh để mở quán cà phê, ăn sáng, cơm trưa văn phòng.
Ngày 8/8/2015, anh khai trương cửa tiệm. Chỉ sau 5 ngày khai trương,
vào ngày 13/8/2015, hai chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh đến kiểm tra
hành chính, lập biên bản vi phạm “kinh doanh không có giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh”.
Hoảng hồn, ngay hôm sau, anh lên UBND huyện đăng ký chứng nhận đăng
ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Chỉ 5 ngày sau, anh được UBND huyện
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Thế nhưng, với hành vi kinh doanh không phép theo biên bản kiểm tra
ngày 13/8 trước đó, anh bị Trưởng Công an huyện Bình Chánh Nguyễn Văn
Quý ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng!
Trong khi, nếu chỉ với hành vi không đăng ký kinh doanh thì Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định mức phạt chỉ 7,5 triệu đồng.
Mặc dù biên bản kiểm tra chỉ ghi lỗi “không đăng ký kinh doanh” nhưng
sở dĩ số tiền phạt lên đến 17 triệu đồng là vì Trưởng Công an huyện
Bình Chánh đã tự phạt thêm 4 hành vi nữa (theo Nghị định 178/2013/NĐ/CP)
gồm: “Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh
doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng
cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm”.
Việc sử dụng khu vực chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh là “Vi
phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh
dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy hàng
kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín”.
Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực
phẩm”; không lưu trữ đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu về
quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
Thử hỏi, người kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì tại sao đòi hỏi những giấy này?!
Số tiền phạt quá lớn, anh Tấn đứng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Anh đã lỡ ký hợp đồng thuê nhà thời hạn 5 năm, giá 4 triệu đồng/tháng
và đã thế chân, nếu bỏ thì mất tiền thế chân. Do vậy, anh chọn giải pháp
ngưng kinh doanh để tiến hành các thủ tục theo yêu cầu.
Trong lúc chưa chạy được tiền nộp phạt, ngày 10/9/2015, hai cán bộ
Công an huyện Bình Chánh tiếp tục đến kiểm tra, anh Tấn không còn kinh
doanh không phép nữa thì bị công an kiểm tra về vệ sinh an toàn thực
phẩm.
Biên bản lần này ghi anh vi phạm hành chính về hành vi “sử dụng khu
vực chế biến có côn trùng độc hại” và “sử dụng nước không đạt quy chuẩn
kỹ thuật để chế biến thực phẩm” theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP, trong khi
quán của anh Tấn đã ngưng bán đồ ăn từ trước.
Anh chưa hết hoang man thì công an quận lại tống đạt quyết định khởi
tố bị can đối với anh. Anh nói như mếu: “Bán phở kiếm sống thì tội tình
gì mà xử lý hình sự đối với tôi. Phải chăng do cửa tiệm tôi đối diện
công an quận nên phạm tội… cạnh tranh với căn tin của họ!”. Tréo ngoe, vẫn lọt cửa viện?
Nhiều người hốt hoảng hỏi, bán phở mà cũng phạm tội kinh doanh trái phép?
Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định tội kinh doanh trái phép như sau:
“Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng
với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong
trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các
trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm: a) Đã bị xử phạt hành chính
về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn
vi phạm…”.
Từ đó, Công an Bình Chánh dùng 2 biên bản kiểm tra vi phạm hành chính
làm căn cứ cấu thành tội phạm vì cho rằng anh đã “tái phạm” kinh doanh
trái phép.
Thế nhưng, kiểm tra các bút lục hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy biên bản
kiểm tra lần 1 chỉ ghi hành vi vi phạm là “không đăng ký kinh doanh”.
Khi kiểm tra lần 2 thì anh Tấn đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh ăn uống, giải khát. Biên bản lần 2 chỉ xác định 2 lỗi mới là “sử
dụng khu vực chế biến có côn trùng độc hại” và “sử dụng nước không đạt
quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm”.
Thế nhưng, phía
gia đình của anh Tấn dù đã giải thích rõ, họ đã ngưng kinh doanh ăn
uống, chỉ bán nước giải khát, nhưng vẫn không được chấp nhận.
Với hồ sơ như thế, không thể xác định anh Tấn đã tái phạm “kinh doanh
không phép” nhưng Trưởng Công an huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Quý vẫn ký
quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Ngoài ra, có rất nhiều điều đáng nói trong hồ sơ này. Thứ nhất, theo
lời kể của những người làm chứng trong lần kiểm tra đầu tiên, biên bản
ghi lập lúc 9 giờ và kết thúc lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày, thế nhưng,
đến 10 giờ một người tên là Nguyễn Thị Sơn Trang mới đến ký vào mục
“Người chứng kiến hoặc đại diện chính quyền”.
Và hôm sau, khi công an quận trao photocopy biên bản vi phạm cho anh
Tấn thì lại thấy có thêm chữ ký của anh Hoàng Sơn (được biết là cảnh sát
khu vực).
Thứ hai, cả hai biên bản kiểm tra được lập ghi rõ thành phần kiểm tra
là 2 cán bộ công an huyện, thế nhưng, trong kết luận điều tra lại ghi
“Đội cảnh sát điều tra tội phạm phối hợp Phòng Y tế, Công an Thị trấn
Tân Túc kiểm tra”.
Thứ ba, trong biên bản kiểm tra lần 2 chỉ ghi nhận 2 hành vi như kể
trên nhưng trong kết luận điều tra do Trưởng Công an huyện Nguyễn Văn
Quý ký lại ghi thêm “kinh doanh sai địa điểm” và “thải nước thải chưa
qua xử lý vào môi trường” (?!)
Chỉ cần lấy 2 biên bản kiểm tra của công an đối chiếu với kết luận
điều tra sẽ phát hiện ngay điểm “lạ” này. Nhưng điều ngạc nhiên là cơ
quan kiểm soát các vụ án hình sự vẫn để lọt dễ dàng.
Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh Lê Thanh Tòng vẫn phê chuẩn
quyết định khởi tố và đưa cả những điểm bất nhất của hồ sơ vụ án vào cáo
trạng. Triệt đường sống…
Trong lúc người kinh doanh nhỏ lẻ ở Bình Chánh xôn xao về vụ án này
thì công an huyện đã làm động tác gửi công văn hỏi UBND huyện Bình Chánh
để xác minh thêm và làm rõ ông Tấn có kinh doanh sai ngành nghề hay
không và có bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an
toàn thực phẩm hay không.
Ngày 2/10/2015, UBND huyện ký Công văn số 2211/KT phúc đáp như sau:
“Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tấn hoạt động kinh doanh ăn uống là kinh doanh
đúng ngành nghề đã đăng ký.
Đối với phần ghi chú trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ
hoạt động kinh doanh sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ
sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có
nguy cơ cao là chỉ nhằm mục đích thông tin cho hộ kinh doanh biết để
thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực
phẩm theo quy định.
Trường hợp hộ kinh doanh không thực hiện đúng quy định về đảm bảo an
toàn thực phẩm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
theo quy định”.
Nội dung trả lời đã rõ, chỉ phải đăng ký đối với thực phẩm có nguy cơ
cao. Nếu có vi phạm quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thì chỉ bị xử
phạt hành chính về an toàn thực phẩm, chứ không phải là tái phạm hoạt
động kinh doanh trái phép để khởi tố vụ án hình sự.
Thế nhưng, Công an huyện Bình Chánh vẫn mặc kệ nội dung phúc đáp này và tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với anh Tấn.
Chưa hết, công an đã kết luận điều tra ngày 25/1/2016 và đã chuyển hồ
sơ cho viện kiểm sát, tòa án thì đáng ra, các quyết định tiếp theo phải
là của viện kiểm sát và tòa án, đằng này, đến ngày 22/2/2016, Công an
huyện lại gởi công văn đề nghị UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh đã cấp cho anh Tấn.
UBND huyện phải gửi công văn trả lời là không có cơ sở thu hồi! Và
một điều khuất tất đáng ngờ nữa là sau khi bị làm khó về an toàn vệ sinh
thực phẩm, từ ngày 4/10/2015, anh Tấn đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng đến nay Trung tâm Y tế
dự phòng huyện Bình Chánh vẫn không giải quyết mà cũng không trả lời lý
do tại sao.
Mọi “cửa” đã đóng lại với người bán phở Nguyễn Văn Tấn. Giờ anh không
biết phải làm thủ tục gì, đành ngưng kinh doanh ăn uống, nhưng cả năm
qua, tháng nào anh cũng phải “gánh” tiền thuê mặt bằng.
Đã vậy, anh đang phải đối diện với cái án hình sự từ trên trời rơi
xuống. Không ai có thể ngờ, người nghèo bán được tô phở khổ đến vậy! Theo Sài Gòn giải phóng
'Nữ quái' rút dao chém vào cổ nạn nhân hòng cướp của giữa trung tâm Sài Gòn
Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết vừa xảy ra một vụ chém người cướp của hết sức manh động trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra lúc 19 giờ 30 ngày 19.4 tại số 239 Cách Mạng Tháng Tám (P.4, Q.3, TP.HCM)
Một "nữ quái" (xác định ban đầu tên là Quyên, 24 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) thủ dao trong người đi lòng vòng để tìm cách cướp của.
Khi đến cửa hàng bán túi xách số 239 Cách Mạng Tháng Tám, Quyên
giả vờ bước vào trong mua túi xách. Trong lúc chị Hoài Nhi (17 tuổi, quê
Đắk Lắk, nhân viên bán hàng) cầm túi xách về phía quầy tính tiền thì
bất ngờ Quyên rút dao chém chị Nhi. Chị Nhi bị chém 1 nhát vào cổ, 1 nhát vào tay nhưng vẫn cố giằng co với "nữ quái", rồi tri hô kêu cứu.
Thấy không cướp được tài sản, Quyên vứt dao bỏ chạy vào trụ sở một
ngân hàng gần đó thì bị người dân và tổ trực ban Công an phường 4 (Q.3)
bắt giữ. Chị Nhi bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.
Tối 19.4, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết bệnh
nhân Nhi bị 2 vết thương ở cổ bên trái dài 2 cm gây đứt phầm mềm và ở
cẳng tay bên trái dài 6 cm làm đứt hệ thống gân, cơ duỗi cẳng tay, mất
nhiều máu.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý, điều tra.
'Ông Trần Đăng Tuấn là một người tử tế'
6 giờ trước
Nhà
báo Phạm Khắc Lãm, nguyên Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV)
nhận xét về Tiến sỹ Trần Đăng Tuấn, người tự ứng cử Quốc hội Việt Nam
mới bị loại ở vòng Hiệp thương của Mặt trận, mặc dù đã được 100% tín
nhiệm của cử tri ở cơ quan và nơi cư trú.
Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 19/4/2016, cựu thủ trưởng tại VTV của nhà báo Trần Đăng Tuấn nói:
"Ông Trần Đăng Tuấn trước đây làm phó cho tôi, thì tôi
có thể nói rằng tôi hiểu rõ ông ấy là một con người tử tế và kỳ này ông
ra ứng cử tôi cũng hoan nghênh,
"Thế còn dính vào danh sách hay ra
khỏi danh sách, thì tôi không theo dõi, tôi không biết là bây giờ ông
ấy số phận thế nào rồi."
Thiếu một tiêu chí?
Khi
được hỏi liệu có phải ông Trần Đăng Tuấn đã bị vòng hiệp thương của Mặt
trận Tổ quốc 'loại' vì ông 'thiếu' thỏa mãn một tiêu chí chính trị đặc
biệt nào đó mà Đảng và chính quyền đòi hỏi, ông Phạm Khắc Lãm trả lời:
"Thiếu
hay không thiếu thì tôi không thể phát biểu được, vì cái đó phải để cho
tổ chức bầu cử có ý kiến, nhưng tôi thấy ông Đăng Tuấn lúc làm việc thì
ông ấy là người tử tế.
"Vừa rồi ông ra ứng cử tôi cũng hoan
nghênh và bây giờ thì tùy cử tri và Hội đồng bầu cử quyết định thôi, tôi
không dám có ý kiến gì," ông Phạm Khắc Lãm nói với BBC.
TTO - Mỹ sẽ chuyển giao cho
Philippines một khí cầu giám sát giúp nước này theo dõi hoạt động hàng
hải và bảo vệ biên giới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển
Đông.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash
Carter (phải) và đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg trong lễ cử
hành quốc ca Mỹ tại Manila ngày 14-4-2016 - Ảnh: Reuters
Theo Reuters, thông tin do một nhà ngoại giao Mỹ cung cấp ngày 18-4.
Theo đó, ông Philip Goldberg - đại sứ Mỹ tại Philippines cho
biết Washington sẽ hỗ trợ Manila, quốc gia đồng minh an ninh lâu đời
nhất của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương các thiết bị liên lạc, ra đa và
cảm ứng trị giá 42 triệu USD.
Ông Goldberg nói: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm trong việc lắp đặt thiết
bị cảm ứng lên các tàu và vận hành một khí cầu giám sát trên không trung
để theo dõi hoạt động hàng hải”.
Theo một quan chức quân sự Philippines, khí cầu giám sát sẽ thu thập
thông tin và phát hiện các động thái khác diễn ra trên Biển Đông.
Tuần qua, khi tới công tác tại Philippines, bộ trưởng quốc phòng Mỹ
Ash Carter đã tái khẳng định cam kết bảo vệ Manila của Washington theo
hiệp ước an ninh năm 1951.
Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng sự hiện diện của nước này tại 7 đảo
nhân tạo họ xây trái phép tại quần đảo Trường Sa. Ngày 18-4, Trung Quốc
công khai việc đáp máy bay quân sự xuống Đá Chữ Thập của Việt Nam.
Sự việc diễn ra ngay trước thời điểm Mỹ tiến hành một đợt tuần tra tự
do hàng hải theo kế hoạch trong tháng này gần quần đảo Trường Sa.
Chuyến công du của ông Carter tới Philippines cũng cho thấy những tín
hiệu của việc Mỹ bắt đầu điều động quân đội ở Philippines với 75 binh
sỹ luân phiên tới một căn cứ không quân của Manila.
Ông Goldberg cho biết hai quốc gia đồng minh cũng đã đồng ý thiết lập
một hệ thống liên lạc bí mật và an toàn. Đây là một phần trong sáng
kiến an ninh kéo dài 5 năm trị giá 425 triệu USD của Washington tại Đông
Nam Á.
Năm nay Manila nhận khoảng 120 triệu USD hỗ trợ quân sự của Mỹ, mức
hỗ trợ cao nhất kể từ năm 2000 khi quân đội Mỹ trở lại Philippines để
huấn luyện và tập trận sau 8 năm gián đoạn.
Năm 2013, hai nước cũng đã ký một thỏa thuận mới cho phép Mỹ tăng
cường hiện diện quân sự trên cơ sở điều động binh sỹ luân phiên và lưu
trữ hậu cần cùng trang thiết bị cho các hoạt động nhân đạo và an ninh
hàng hải.
D. KIM THOA
Công an vây bắt đối tượng dàn cảnh cướp 10 cây vàng
Dân trí Minh dàn cảnh kêu nhân viên tiệm vàng giao 10 cây vàng đến nhà, sau đó dùng dao uy hiếp để cướp số vàng trên.
Chiều 19/4, Công an phường Cô Giang, quận 1, TPHCM cho biết đang
tạm giữ Lý Diệu Minh (22 tuổi, ngụ quận 4) để chuyển giao cho Công an
quận 1 điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.
Lý Diệu Minh tại cơ quan công an
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, Minh đến tiệm vàng
Thịnh Khai trên đường An Dương Vương (quận 5) hỏi mua 10 cây vàng và yêu
cầu nhân viên giao đến địa chỉ 219/21/3B Trần Hưng Đạo (phường Cô
Giang, quận 1).
Đến khoảng 10h30, anh Do Từ Tường (là nhân viên tiệm vàng Thịnh Khai) mang 10 cây vàng đến địa chỉ nói trên để giao cho Minh.
Tại đây, anh Tường lấy ra 1 cây vàng để cho Minh xem. Sau khi xem
xong, Minh nói muốn mua tổng cộng 20 lượng vàng, yêu cầu anh Tường về
lấy thêm 10 lượng nữa. Tuy nhiên anh Tường không đồng ý và cất vàng lại
trong túi để ra về.
Khi anh Tường vừa dắt xe máy ra cổng thì bất ngờ bị Minh cầm dao kề
vào cổ, đe dọa để cướp 10 cây vàng. Anh Tường nhanh tay gạt được con dao
khỏi cổ, lao ra ngoài hô hoán người dân thì Minh bỏ chạy vào nhà đóng
cửa cố thủ.
Nhận được tin báo, Công an phường Cô Giang, quận 1 đã có mặt khống chế tên cướp.
Sau một hồi thuyết phục không thành, công an đã đạp cửa xông vào bắt giữ Minh khi tên này đang trốn trong tủ quần áo.
Tại cơ quan công an, bước đầu Minh khai nhận, do bố đẻ mua ô tô đang
nợ hơn 300 triệu đồng không có khả năng chi trả nên mới nảy sinh ý định
dàn cảnh cướp vàng.
Được biết, trong quá trình giằng co với tên cướp, anh Tường bị thương
tích ở tay và miệng được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa
khoa Sài Gòn.
Hiện công an đang mở rộng điều tra.
Thảo Trần
BIDV nói gì về vụ Phó Giám đốc tại Long An chết trong tư thế treo cổ
Nguồn tin từ Ngân hàng BIDV cho biết, Hội sở cũng vừa
tiếp nhận thông tin Phó Giám đốc BIDV Long An chết trong tư thế treo cổ
và đang thu thập thêm
Trước
thông tin Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi
nhánh Long An chết trong tư thế treo cổ, nguồn tin từ Ngân hàng BIDV cho
biết, Hội sở cũng vừa tiếp nhận thông tin và đang thu thập thêm.
Người dân xung quanh rất bàng hoàng khi phát hiện nạn nhân treo cổ
Theo thông tin chúng
tôi có được, sáng nay (19/4), nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long An
trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Chờ khá lâu nhưng không thấy ông
Đ.T.T.T - Phó Giám đốc Chi nhánh đến để giao chìa khóa kho tiền.
Nhân viên Chi nhánh
BIDV Long An đã gọi điện thoại nhưng cũng không liên lạc được. Sau khi
tìm đến nhà riêng của lãnh đạo ngân hàng, thì cửa đóng kín. Nghi ngờ có
điều bất thường nên đã phá cửa để kiểm tra thì phát hiện ông T chết
trong tư thế treo cổ.
Sự việc được báo lên cơ quan chức năng, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành các bước điều tra.
Được biết, trong kì
nghỉ lễ vợ và các con ông T đi du lịch tại Đà Lạt, ông T ở nhà một
mình, không đi du lịch cùng gia đình. Trước đó sáng 17/4, một số người
dân hàng xóm vẫn còn thấy ông T ăn sáng, cà phê cùng bạn bè không có
biểu hiện gì bất thường.
Nhận được thông tin, Công an tỉnh Long An phong tỏa hiện trường và tiến hành các bước điều tra vụ việc.
“Sự việc nhiều khả năng
liên quan tới vấn đề cá nhân, khi có thông tin đầy đủ và chính xác
chúng tôi sẽ sớm cung cấp”, nguồn tin từ BIDV chia sẻ./.
Theo Anh Tú-Ngọc Đoan/An ninh Thủ đô
Bị chồng tạt axít vì... từ chối “quan hệ”
Dân trí Chiều 19/4, nguồn tin từ Công an huyện Long Mỹ
(Hậu Giang) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Liền (37 tuổi,
ngụ xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý
gây thương tích”.
Đối tượng Võ Văn Liền vừa bị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam
Theo điều tra, Võ Văn Liền và chị Trần Hồng G. (36 tuổi) là vợ chồng
nhưng đã ly thân từ tháng 9/2015. Đến Tết Nguyên đán Bính Thân (2016),
chị G. từ TP Hồ Chí Minh về nhà tại xã Vĩnh Viễn ăn Tết.
Lúc 0h ngày 8/2, Liền cùng vợ đi xem bắn pháo hoa giao thừa về và xảy
ra mâu thuẫn. Võ Văn Liền nghi ngờ chị G. có quan hệ tình cảm với người
đàn ông khác nhưng chị G. phủ nhận.
Sau khi cãi nhau, Liền đòi “quan hệ” vợ chồng nhưng chị G. từ chối.
Bực bội, Liền ra bên hông nhà lấy chai axít vốn dùng để châm bình ắc-qui
tạt vào người chị G. khiến chị này bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực, hai
tay và hai chân, tổn hại sức khỏe đến 59%.
Cậu con trai 14 tuổi của hai người đang nằm cùng mẹ cũng bị axít văng trúng, gây bỏng nhẹ.
Sau khi ra viện, đến đầu tháng 4/2016, chị G. gửi đơn tố cáo hành vi của Võ Văn Liền đến cơ quan công an.
Hoàng Tùng
Thúy Nga kể chuyện bị giật điện thoại lại còn bị lừa tiền
Tham gia chương trình Danh hài đất Việt và hóa thân thành nạn nhân của một vụ lừa tiền, danh hài Thúy Nga cũng nhân dịp này chia sẻ về việc mình từng bị giật điện thoại, lại còn bị lừa tiền.
Trong chương trình Danh hài đất Việt phát sóng lúc 21 giờ
ngày 20.4 trên kênh THVL1, Thúy Nga sẽ vào vai bà Hạnh, chủ một cửa hàng
quần áo nhập từ Mỹ trong vở tiểu phẩm Tin nhắn khủng bố của đạo diễn Quốc Thảo.
Để vực dậy cửa hàng quần áo, bà Hạnh làm đủ trò từ phát tờ rơi cho
đến tiếp thị online nhưng vẫn không hiệu quả. Trong lúc bức bối vì không
tìm ra cách kiếm tiền, bà Hạnh bị Tẹo - một tên buôn sim điện thoại dụ
dỗ, lừa mua 1.000 thông tin số điện thoại để gửi tin nhắn spam đến khách
hàng. Thế nhưng sau đó bà mới phát hiện ra mình bị Tẹo lừa mất 50 triệu
đồng.
Thúy Nga cho biết trước giờ vì cả tin nên chị từng bị lừa rất nhiều. "Tôi
bị lừa liên tục từ việc nhỏ đến việc lớn nhưng có vụ lừa mà cứ mỗi lần
nghĩ lại là buồn cười vì thấy mình quá ngây ngô", Thúy Nga chia sẻ.
Chị kể, cách đây
nhiều năm, trong một lần đến nhà nghệ sĩ Hữu Châu để tập kịch, chị bất
ngờ bị giật điện thoại. Thời đó, điện thoại rất giá trị mà Thúy Nga
quyết rượt theo chỉ để kêu tên cướp trả lại... sim cho mình nhưng không
được. Câu chuyện này sau đó được một phóng viên đưa lên báo.
Thúy Nga từng nhiều lần bị lừa vì cả tin
Ít ngày sau đi
diễn, Thúy Nga gặp một nhóm khán giả quen mặt, thường đến rạp Thủ Đô xem
chị diễn kịch. Người này hỏi: "Chị Nga, chị mới mất điện thoại phải
không? Em là fan chị đây. Em biết đứa nào lấy của chị rồi. Tụi em dân
giang hồ với nhau, để em giúp chị lấy lại cái điện thoại này. Đứa đó sẽ
phải quỳ xuống xin lỗi chị".
Tin lời người
này, Thúy Nga lên xe cho người này chở đến "nhà kẻ giật điện thoại".
"Khi chở tôi đến một cái hẻm, người này bảo tôi ở ngoài chờ. Sau 15
phút, người này chạy ra nói: "Chị ơi, đứa đó mắc cỡ quá không dám ra gặp
chị nhưng nó nghèo quá, chị cho nó 3 triệu để chuộc lại điện thoại vì
nó đang kẹt tiền". Rồi tôi cũng đưa 3 triệu cho người này. Ai dè họ đi
một mạch không thấy tăm hơi, tôi vừa mất điện thoại, lại mất thêm mấy
triệu", nữ danh hài kể.
Từ đó, bạn bè đặt
cho Thúy Nga biệt danh: "Nga Tồ". Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, chị
vẫn vừa tức vừa buồn cười nhưng tính cả tin và dễ mủi lòng thì... vẫn
không thể bỏ!
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang hợp tác
với Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP) ở Peru để thử nghiệm trồng khoai
tây trong điều kiện mô phỏng bề mặt sao Hỏa.
Khoai tây được trồng thử nghiệm mô phỏng điều kiện trên sao Hỏa trong Trung tâm Khoai tây Quốc tế ở Peru. (Ảnh: CIP).
Theo Mirror, NASA đang cố gắng trồng
một loại rau củ tồn tại được trong điều kiện khí hậu ở sao Hỏa trước khi
đưa người lên hành tinh Đỏ trong nhiệm vụ kéo dài 10 năm.
Cơ quan này sẽ đưa khoai tây lên sao Hỏa trong ống giữ lạnh trước,
với hy vọng chúng sẽ ra củ lúc con người tới nơi. Trồng rau củ trên sao
Hỏa sẽ giảm chi phí sản xuất và đưa thức ăn cho các phi hành gia sống
trên đó.
Dự án này đang được NASA và Trung tâm Khoai tây Quốc tế ở Lima, thủ
đô Peru, cùng phát triển. Họ đang trồng thử 65 giống khoai tây trong
phòng thí nghiệm, trên gần 600kg đất lấy từ hoang mạc Pampas de La Joya,
thuộc khu vực hoang mạc Atacama, một trong những vùng đất khô cằn nhất
Trái Đất, có thổ nhưỡng gần giống sao Hỏa.
Các giống khoai này được nuôi trồng trong điều kiện mô phỏng khí
quyển trên sao Hỏa, với nhiệt độ trung bình -64 độ C, nhiệt độ thấp nhất
-175 độ C. Bức xạ trên sao Hỏa rất cao, còn trọng lực bằng 60% Trái
Đất. Ngoài ra, không khí chứa 96% CO2 và rất ít oxy trên sao Hỏa cũng là
một thách thức để khoai tây phát triển.
Chúng cũng phải được bón phân, sản xuất từ nước tiểu tái chế và phần
bỏ đi của thực vật. Khoai tây không chỉ làm lương thực, mà còn có thể
dùng làm pin hoặc thuốc nhuộm.
Ngoài khoai tây, NASA cũng đang nghiên cứu trồng các loại rau xanh,
chẳng hạn như rau diếp đã được trồng thử trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Mỹ tăng cường quân và vũ khí đến Iraq, quyết tâm tiêu diệt IS
VOV.VN - Mỹ ngày 18/4 nhất trí triển khai thêm hơn 200
binh sĩ và vũ khí hiện đại đến Iraq, đây là lần tăng cường lớn nhất của
Mỹ đến Iraq trong 1 năm qua.
Với việc bổ sung thêm 217 binh lính, sẽ tăng
tổng lực lượng Mỹ tại Iraq là 4.087 người, trong đó bao gồm cả lực
lượng đặc nhiệm Mỹ, lực lượng an ninh bảo vệ cho các cố vấn và nhóm bảo
dưỡng máy bay Apaches. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ cung cấp 415 triệu
USD cho các tay súng người Kurd, đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc
chiến chống IS. Lần triển khai quân này nhằm tạo đà cho giai đoạn quyết
định đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq.
Khói bốc lên sau một trận đánh với phiến quân IS ở Baghdad, Iraq. (ảnh: Getty).
Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ
Barack Obama tuần trước cho biết, IS đang trong giai đoạn phòng thủ sau
khi mất gần 40% lãnh thổ tại Iraq cùng hàng loạt chỉ huy bị tiêu diệt
trong các cuộc không kích tại Syria. Việc bổ sung thêm quân và binh lính cho phép
quân đội Mỹ trợ giúp lực lượng an ninh Iraq bước vào giai đoạn quan
trọng trong cuộc chiến chống IS, chiếm lại thành phố lớn thứ 2 Mosul của
Iraq. Chiếm lại thành phố chiến lược Mosul được
cho là thách thức lớn nhất của quân đội Iraq kể từ khi IS chiếm các vùng
lãnh thổ của Iraq cách đây 2 năm. Mỹ cũng đã đưa ra đề nghị triển khai
máy bay chiến đấu Apache đến Iraq năm ngoái trong chiến dịch tái chiếm
thành phố Ramadi, nhưng chính phủ Iraq không chấp nhận.
Tuy nhiên, cuộc chiến tại Mosul được đánh
giá là sẽ khó khăn hơn rất nhiều, với 1 triệu dân thường và hàng nghìn
tay súng IS vẫn đang ở đó.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 18/4 cho biết, nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Iraq.
Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, với
sự hỗ trợ của Mỹ, thành phố Mosul sẽ sớm về tay quân đội chính phủ:
“Chúng ta hãy tiếp tục củng cố các nguồn lực cho quân đội Iraq đang tiến
hành cuộc chiến và đạt được những bước tiến lớn trước IS. Chúng tôi sẽ
không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nhưng Mỹ sẽ đào tạo, chia sẻ thông
tin tình báo và hỗ trợ với các điều kiện chúng tôi có. Với sự hỗ trợ
này, tôi hi vọng vào cuối năm nay, chúng ta có thể tái chiếm được thành
phố Mosul”. Bên cạnh việc củng cố sức mạnh cho lực lượng
an ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS, giới quan sát cho rằng, bước đi
mới của Mỹ cũng nhằm lấy lại uy tín cho nước này trong cuộc chiến chống
IS nói chung, cũng như gia tăng vai trò của Mỹ tại Iraq nói riêng,
trong bối cảnh Nga đang có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Sự can thiệp quân sự của Nga vào Syria- láng
giềng của Iraq tháng 9 năm ngoái được cho là bước ngoặt cho cuộc chiến
chống IS, mang lại sự thay đổi tích cực cho bức tranh chính trị tại quốc
gia Trung Đông trải qua hơn 5 năm xung đột. Còn Mỹ đã thực hiện chiến
dịch chống IS tại Iraq và Syria hơn 1 năm qua nhưng vẫn chưa đạt được
nhiều bước tiến lớn.
VOV.VN- Trong khi Mỹ hối thúc đồng minh phải tăng
tốc chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq thì các đồng minh cho rằng, Mỹ
chưa làm được những gì họ cam kết.
Trước sức ép cần phải tăng cường cuộc chiến
chống IS, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhiều lần úp mở khả năng tìm
kiếm sự hỗ trợ không kích của Nga tại quốc gia này, đặt ra các câu hỏi
về khả năng Nga có thể mở rộng chiến dịch không kích từ Syria sang Iraq.
Mỹ cảnh báo Iraq rằng, các cuộc không kích
của Nga tại Iraq sẽ cản trở chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu. Chính vì
vậy quyết định tăng cường hỗ trợ cho Iraq trong giai đoạn này được cho
là biện pháp đảm bảo Iraq không tìm kiếm sự hỗ trợ của Nga cũng như gia
tăng vai trò của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, thực tế hoạt động mở rộng hỗ trợ
quân sự của Mỹ cho Iraq cũng chỉ trong giới hạn, vì các đối tác chính
trị của Thủ tướng Iraq al-Abadi tuyên bố, sẽ không bao giờ chấp nhận
việc mở rộng vai trò của quân đội Mỹ tại quốc gia này, đặc biệt là khả
năng triển khai bộ binh. Nhằm xoa dịu những lo ngại của chính phủ
Iraq khi Mỹ hỗ trợ tài chính cho lực lượng người Kurd, các quan chức
quốc phòng Mỹ thông báo, số quĩ này sẽ được thực hiện thông qua chính
phủ trung ương Iraq./.
Phạm Hà/VOV-Trung tâm TinTổng hợp
Khám phá thêm đường hầm từ Gaza vào lãnh thổ Israel Monday, April 18, 2016 4:44:24 PM
JERUSALEM (NV) - Quân
đội Israel hôm Thứ Hai cho hay đã khám phá một đường hầm mới do thành
phần dân quân Hamas đào, dài hàng trăm mét từ dải Gaza vào trong lãnh
thổ Israel. “Chúng tôi đã vô hiệu hóa một đường hầm trong lãnh thổ Israel, khiến
khủng bố Hamas không thể dùng để xâm nhập,” theo lời Trung Tá Peter
Lerner, một phát ngôn viên quân sự, cho hay trong cuộc họp báo dành cho
giới truyền thông quốc tế.
Trẻ
em Palestine tại một căn nhà bị phá hủy sau cuộc không kích giữa Israel
và dân quân Hamas hồi 2014. (Hình: Mohammed Abed/AFP/Getty Images)
Hamas, một nhóm dân quân Hồi Giáo gốc Palestine hiện đang kiểm soát
Dải Gaza, không có lời bình luận về sự khám phá này, có thể tạo ra căng
thẳng dọc theo khu vực biên giới tương đối êm ả kể từ sau cuộc chiến năm
2014 tới nay. Ông Lerner cho hay đây là đường hầm đầu tiên được khám phá trong lãnh
thổ Israel kể từ khi có cuộc chiến gần hai năm trước đây. Trong bảy
tuần lễ giao tranh, Hamas dùng đường hầm để bốn lần xâm nhập vào lãnh
thổ Israel, gây ra các cuộc giao tranh làm 12 lính Israel thiệt mạng. Israel cho hay đã phá hủy 32 đường hầm trong trận chiến ở Gaza và
đang nghiên cứu các kỹ thuật mới để chống lại đường hầm của Hamas. (V.Giang)
Mẫu
xe tăng Nga Armata mới sẽ không có người lái, theo thông báo của ông
Oleg Sienko Tổng Giám đốc tập đoàn Uralvagonzavod trong một cuộc phỏng
vấn.
Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy.
Mẫu xe tăng Nga
Armata mới sẽ không có người lái, theo thông báo của ông Oleg Sienko
Tổng Giám đốc tập đoàn Uralvagonzavod trong một cuộc phỏng vấn.
"Armata không người lái" là mẫu xe tăng của tương lai, không còn
nghi ngờ gì nữa. Cả chúng tôi, cả giới quân sự đều tin chắc như vậy",
ông Sienko nhấn mạnh với Sputnik.
Ông Tổng Giám đốc nhắc rằng Uralvagonzavod đã sẵn có kinh nghiệm chế tạo xe cứu hỏa tự động robot hóa trên cơ sở xe tăng T-72.
Người đứng đầu nhà máy tuyên bố, trên nền tảng Armata sẽ tạo lập cỗ
chiến xa Terminator-3, mà những "tiền bối" của nó như Terminator 1 và
Terminator 2 là mẫu tương tự của T-72 và đang được dành cho xuất khẩu.
Ông Sienko cũng lưu ý rằng việc sản xuất hàng loạt xe tăng mới nhất
có thể bắt đầu ngay trong năm nay. Hiện giờ trên thao trường nội bộ của
tập đoàn đang tiến hành thử nghiệm "Armata" với động cơ 1.350 mã lực,
còn thời gian gần tới sẽ tổ chức bắn đạn thật.
Điểm khác biệt chính trong tính năng của chiến xa Armata là tháp
pháo và khoang bọc thép dành cho tổ lái tách rời phần chiến đấu. Sơ đồ
bố trí như vậy nâng cao khả năng sống sót của các chiến sĩ lái tăng kể
cả khi tổ hợp chiến đấu bị phá hoại.
KIM NGÂN
Sinh viên Sài Gòn than trời khi đi xe buýt
Di chuyển quãng đường 6 km mất 30
phút, có trạm xe dừng tới 10 phút, thậm chí ngồi trên xe cũng phải mặc
áo mưa vì dột ướt...', sinh viên bức xúc.
Sáng nay 19.4, tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã diễn ra
diễn đàn trao đổi giữa sinh viên các trường đại học với đại diện Sở GTVT
TP.HCM về chất lượng xe buýt trong thành phố.
Chen lấn và mất cắp
Diễn đàn mang tên "Buýt đến trường - Buýt thân thiện" đã thu hút
được sự tham gia của gần 300 bạn sinh viên, đại diện cho các trường ĐH,
CĐ trên địa bàn TP.HCM. Không khí của diễn đàn trở nên vô cùng sôi nổi
khi lãnh đạo Sở GTVT và đại diện Hội sinh viên TP.HCM đề nghị các bạn
sinh viên trao đổi thẳng thắn về những hạn chế, yếu kém cùng hướng khắc
phục của dịch vụ xe buýt trong thành phố.
Diệu Hương, đại diện cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế Luật TP.HCM,
cho biết: "Các bạn sinh viên phản ánh thường xuyên bị mất đồ và không có
cách nào để lấy lại, như trên các tuyến 104 và 33. Trước hết là do sinh
viên chưa biết bảo quản đồ của mình, nhưng Sở GTVT cũng phải có những
giải pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề này”, Diệu Hương bày tỏ.
Trạm
hiến kế giải quyết các vấn đề hạn chế của dịch vụ xe buýt đặt ngay bên
ngoài hội trường diễn đàn trao đổi Buýt đến trường - Buýt thân thiện -
Ảnh: Linh San
Bạn Hòa, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin bức xúc: "Em ở ký
túc xá khu B của Đại học quốc gia TP.HCM, em thường xuyên di chuyển bằng
xe buýt 33 và 99. Vào buổi sáng, khi đi học, em thấy ý thức của sinh
viên rất là kém khi xếp hàng lên xe buýt. Các bạn chen lấn, xô đẩy nhau
như mua hàng giảm giá. Hy vọng để giảm bớt tình trạng chen lấn, thì vào
những giờ cao điểm, mong được tăng cường xe buýt để phục vụ sinh viên".
Ngồi trong xe buýt phải mặc áo mưa
Có một nghịch lý là đằng sau mỗi chiếc xe
buýt đều có chữ 'Xe bus thân thiện với môi trường', nhưng khói xe lại
che hết dòng chữ đó luôn.
Sinh viên Trường ĐH Mở
Bạn Hòa nói thêm: "Về vấn đề sinh viên đi xe buýt có thân thiện với tài
xế hay tiếp viên hay không, thì một phần là do các bác tài nhìn mặt dữ
lắm nên bọn em không dám nói chuyện. Có lúc em bắt chuyện thì bị nhiều
bác gắt gỏng. Thậm chí, khi em đi xe buýt không biết trạm dừng ở đâu, em
hỏi thì các bác nói cứ ngồi yên đó đi. Rồi đi hoài, đi quá trạm dừng
các bác cũng không nhắc giúp để em xuống. Em nghĩ rằng Sở GTVT nên có
biện pháp cứng rắn hơn để thay đổi thái độ của các bác tài xế, tiếp viên
trên xe".
Nhiều sinh viên cũng phản ánh về việc các đường dây nóng trên xe
buýt có trường hợp gọi đến có nhân viên trực nghe máy nhưng lại nói
không có trách nhiệm giải quyết. Cũng có trường hợp sau khi phản ánh,
sinh viên được nhân viên tổng đài tới trao đổi trực tiếp để xử lý, nhưng
ngay sau đó sinh viên lại nhận được những cuộc gọi, tin nhắn đe dọa.
Diễn
đàn đã công bố kết quả khảo sát 460 sinh viên trên địa bàn TP.HCM, có
55% sinh viên hài lòng và 45% sinh viên không hài lòng hoặc hoàn toàn
không hài lòng với dịch vụ xe buýt trong thành phố - Ảnh: Linh San
Xe buýt quá cũ là vấn đề nhức nhối mà Vũ Văn Mạnh, sinh viên năm 3
Trường ĐH Công nghệ Thông tin chia sẻ: "Không biết ở đây đã có ai đi
chuyến xe buýt 32 chưa, nhưng mà em phải nói là em chê thậm tệ luôn: di
chuyển quãng đường 6 km mất 30 phút, có trạm xe dừng tới 10 phút, xe đi
hơi cua một chút thôi là ghế đổ về một bên, thậm chí, khi trời mưa ngồi
trên xe cũng phải mặc áo mưa vì dột ướt".
Về vấn đề xe buýt quá cũ, gây ô nhiễm môi trường, đại diện sinh
viên Trường ĐH Mở cũng có ý kiến: "Có một nghịch lý là đằng sau mỗi
chiếc xe buýt đều có chữ 'Xe bus thân thiện với môi trường', nhưng khói
xe lại che hết dòng chữ đó luôn".
Làm sao để đi xe buýt trở thành trào lưu của giới trẻ?
Đại diện cho sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM bày tỏ cần phải nhìn
nhận những bất cập theo nhiều chiều: "Vấn đề không chỉ ở những bác tài,
tiếp viên, nhà cung ứng dịch vụ mà còn do ý thức tham gia của các bạn.
Chúng ta xác định đi xe buýt là sử dụng một dịch vụ công cộng, nếu sinh
viên muốn được sử dụng dịch vụ tốt thì cần phải chung tay cải thiện tình
hình. Giới trẻ có nhiều trào lưu, và em hy vọng đi xe buýt cũng trở
thành trào lưu tốt được các bạn hưởng ứng".
Đại diện Hội sinh viên TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM, hợp tác xã xe buýt 19.5 tham gia diễn đàn trao đổi với sinh viên - Ảnh: Linh San
Ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ nhiệm hợp tác xã xe buýt 19.5 cho biết:
"Là một trong 13 đơn vị xe buýt của thành phố, chúng tôi xin cám ơn
những nhận xét, đóng góp của các em sinh viên về những điều được và chưa
được trong dịch vụ xe buýt. Hiện nay, chất lượng xe buýt đang được phản
ánh rất nhiều. Các đơn vị vận tải trong 2 năm gần đây đã đổi trên 130
chiếc xe buýt (trên tổng số 2.600 xe hoạt động trên thành phố) sử dụng
nhiên liệu sạch. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đổi mới những chiếc xe quá cũ
như xe chạy tuyến 32 mà em sinh viên vừa phản ánh. Chúng tôi cũng sẽ cố
gắng đào tạo, thay đổi cách làm việc của tài xế, tiếp viên làm phiền
lòng hành khách. Để khi đổi xe mới thì thái độ phục vụ cũng phải đổi
mới".
Linh San
Bứng 14 cây xanh ở tuyến đường đẹp Sài Gòn
Lê Quân |
0
Chia sẻ:
Để
kịp bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công nhà ba Ba Son, Ban quản lý
đường sắt đô thị TP bắt đầu tiến hành bứng dưỡng 14 cây sọ khỉ trên
đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM).
Sáng 19/4, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh
TP HCM bắt đầu bứng dưỡng 14 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng (quận
1, TP HCM) để phục phụ thi công nhà ga Ba Son thuộc Dự án metro số 1 Bến
Thành-Suối Tiên.
14 cây này có đường kính gốc nhỏ hơn 1 m.
Sau khi đào cắt rễ, bó gốc xung quanh, 3 cây sọ khỉ được cẩu lên khỏi mặt đất.
Quá trình di dời 14 cây được chia thành 3 giai đoạn: Từ 19-27/4 bứng 7 cây; 13-17/5 bứng 3 cây và 25/5-18/6 xử lý 4 cây còn lại.
Nhân viên công ty cây xanh lấp hố trả lại mặt bằng cho dự án metro.
Số cây được dưỡng tại công viên Gia Định
(quận Gò Vấp). Riêng 2 cây sọ khỉ có đường kính lớn hơn 1 m, cao hơn 18
m, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu phương án xử lý cụ thể, báo cáo UBND
TP xem xét chấp thuận thực hiện từ giữa tháng 5 và tháng 6.
theo Zing
Vụ cô dâu 8 tuổi tự tử: Nữ diễn viên cố phá thai trước khi qua đời
Hòa Lê 21:17 19/04/2016
(VietQ.vn) - Vừa qua, các bác sĩ
xác nhận rằng nữ diễn viên "Cô dâu 8 tuổi" đã mang thai và có thể trải
qua một ca phá thai trước vụ tự sát vào ngày 1/4.
Theo Times of India
cho biết, vừa qua, các bác sĩ của bệnh viện JJ, Mumbai, Ấn Độ xác nhận
rằng nữ diễn viên "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee đã mang thai và có
thể trải qua một ca phá thai trước vụ tự sát vào ngày 1/4. Điều này dựa
trên việc khám nghiệm mô bệnh học các tế bào tử cung.
Nữ diễn viên "Cô dâu 8 tuổi" được cho là đã cố phá thai trước khi qua đời vào ngày 1/4
“Kết quả cho thấy có dấu hiệu thụ thai
trong tử cung của Pratyusha nhưng thai nhi đã bị sảy hoặc bị phá bỏ.
Điều này gây nên sự nhiễm trùng và thoái hóa trong tử cung của nữ diễn
viên này” – một bác sĩ giấu tên nói với Times of India. Nhưng hiện tại
cảnh sát khó có thể biết được cha đứa bé là ai bởi không còn sót lại mô
nào để thử nghiệm ADN. Độ tuổi của thai nhi cũng không được công bố.
Bác sĩ TP Lahane nói: "Chúng tôi không thể công bố điều gì cả. Báo
cáo đã được giao lại cho cảnh sát". Hiện tại, nhiều ban ngành đang cùng
làm việc để điều tra về cái chết của “Cô dâu 8 tuổi” Pratyusha. Đến
nay, các điều tra viên chỉ mới có được báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ,
cho biết nguyên nhân cái chết là do ngạt thở.
Gia đình và bạn bè của "Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha tin rằng bạn trai Rahul có liên quan đến cái chết của cô
Nội tạng của cô đang được phân tích tại phòng thí nghiệm khoa học pháp
lý Kalina. Tại đây, các chuyên gia sẽ thực hiện kiểm tra hóa chất để
tìm dấu vết của việc bị đầu độc. Tóc, móng tay và mẫu máu của nữ diễn
viên đã được giữ lại để phân tích ADN.
Mới đây, bố của bố của nữ diễn viên “Cô
dâu 8 tuổi” đã đâm đơn kiện bệnh viện nơi bạn trai của cô - Rahul - điều
trị vì cho rằng bệnh viện này nhận tiền từ Rahul để bao che tình trạng
sức khỏe thật sự của anh. Tuy nhiên, phía bệnh viện phủ nhận cáo buộc và
cho hay Rahul mắc hội chứng chân không yên - hiện tượng hai chân luôn
trong trạng thái muốn vận động do rối loạn của hệ thống thần kinh.
Hòa Lê (T/h)
Bất ngờ trước nhan sắc ‘vạn người mê’ của vợ danh hài Hoài Linh
Hòa Lê 20:07 19/04/2016
(VietQ.vn) - Hình ảnh về vợ danh
hài Hoài Linh mới đây đã được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ trên trang
cá nhân. Bức ảnh ngay lập tức "gây bão" cư dân mạng
Mới đây, bức ảnh
hiếm hoi về đám cưới của danh hài Hoài Linh được diễn ra cách đây gần 20
năm do MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ bất ngờ gây chú ý trên mạng xã
hội. Trong ảnh, Hoài Linh (khi đó 29 tuổi) diện bộ vest chú rể bảnh bao
cười tươi bên cạnh cô dâu.
Đám cưới của nam danh hài còn có sự góp
mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, cụ thể trong ảnh là danh
hài Chí Tài và ca sĩ hải ngoại Thanh Tuyền. Hoài Linh từng chia sẻ, đám
cưới của anh do NSND Ngọc Giàu làm chủ hôn.
Kỳ Duyên vừa đăng tải ảnh đám cưới danh hài Hoài Linh cách đây gần 20 năm
Dù nữ MC hải ngoại không nói rõ về bức
ảnh, nhưng các fan vô cùng thích thú cho rằng đó là ảnh cưới của Hoài
Linh. Theo "nước" ảnh khá cũ, nhiều người đoán nó được chụp khoảng thời
điểm những năm 89 - 90, cũng là thời điểm từng có lời đồn nam danh hài
cưới vợ. Bộ ảnh khiến fan rất thích thú, nên dù mới đăng tải, nó đã nhận
hàng ngàn lượt like.
Là người khá kín tiếng, chuyện đời tư
của Hoài Linh luôn được giấu kỹ khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Đây
là lần đầu tiên, những người yêu mến danh hài được tận mắt ngắm nhìn
“khuôn trăng, nét ngài” của người phụ nữ mà anh chọn cưới làm vợ. Phải
nói rằng, bà xã Hoài Linh đủ sức “dìm hàng” nhiều hoa hậu, người mẫu của
showbiz Việt.
Trước đây, ảnh cưới của Hoài Linh cũng xuất hiện trong cuộc nói chuyện của bố anh và em trai Dương Triệu Vũ
Tâm sự về vợ mình, trước đây Hoài Linh
từng cho biết: “Vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm
lớn với chồng. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ
trước đến giờ không có tính trăng hoa. Vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ
tôi không có thời gian chăm sóc gia đình.
Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để
được gần nhau dù phải phải làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ
thương nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có
đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng".
Trước đây, ảnh cưới của Hoài Linh cũng
xuất hiện trong cuộc nói chuyện của bố anh và Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên,
vì chất lượng ảnh không tốt nên người hâm mộ chưa nhìn rõ được dung mạo
xinh đẹp của bà xã Hoài Linh.
Hòa Lê (T/h)
Vì sao cầu thủ xấu số Phước Thọ không được nhận bảo hiểm 300 triệu?
VOV.VN - Mãi ra đi ở tuổi 23 vì tai nạn giao thông, Trần
Phước Thọ không được 300 triệu đồng bảo hiểm do chấn thương và không
được Long An đăng ký thi đấu.
Theo
công bố từ đầu mùa giải 2016 của VPF, 720 cầu thủ tham dự V-League và
hạng Nhất đều sẽ được Ban tổ chức giải mua bảo hiểm trị giá 300 triệu
đồng/mùa. Đây là quyết định của VPF nhằm hỗ trợ các cầu thủ cũng như gia
đình tránh những khó khăn kinh tế khi không may họ dính chấn thương và
không thể ra sân thi đấu.
VPF đã thống nhất mua
bảo hiểm cho các cầu thủ sau trường hợp Quế Ngọc Hải (SLNA) phải đền bù
tới hơn 820 triệu đồng tiền chữa trị sau khi khiến Anh Khoa (SHB Đà
Nẵng) dính chấn thương nặng và có nguy cơ phải giải nghệ.
Cầu
thủ xấu số Trần Phước Thọ không được nhận bảo hiểm từ VPF do không được
CLB Long An thi đấu trong giai đoạn 1 của V-League 2016.
Cũng nhờ gói bảo hiểm
này mà ở vòng 2 V-League 2016, sau khi Dương Văn Pho (HAGL) dính chấn
thương nặng vì pha va chạm với Horaces bên phía SHB Đà Nẵng, cả hai CLB
đều rất vui vẻ “hòa giải”. Cầu thủ đội bóng phố Núi được bên bảo hiểm lo
chi phí chữa trị chấn thương nên Ban lãnh đạo HAGL cũng không có ý kiến
khiếu nại với VPF.
Đây là lý do mà nhiều
người nghĩ rằng gia đình của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, vốn thuộc biên
chế CLB Long An, mới qua đời ngày 18/4 vì tai nạn giao thông, Trần Phước
Thọ sẽ được nhận số tiền này. Gia cảnh của Phước Thọ không khá giả gì
và số tiền đó sẽ giúp họ phần nào đỡ gánh nặng về tiền bạc sau sự ra đi
của cậu con trai cưng đang tuổi thăng hoa của sự nghiệp.
VOV.VN - Quế Ngọc Hải,
Huy Toàn, Hoàng Lâm… hay đàn em Đỗ Duy Mạnh và cựu cầu thủ như Việt
Thắng bày tỏ thương tiếc với người đồng nghiệp xấu số Phước Thọ.
Tuy nhiên, vận đen vốn
đã đeo bám Phước Thọ vẫn không chịu buông tha cầu thủ này cho tới khi
cầu thủ này qua đời. Vì dính chấn thương đầu gối và phải nghi thi đấu
6-7 tháng, hậu vệ sinh năm 1993 được kỳ vọng sẽ được CLB Long An đăng ký
cho giai đoạn 2 của V-League 2016, khi đã hoàn toàn sung sức.
Chính vì vậy, theo
luật, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ không được hưởng số tiền bảo hiểm
300 triệu đồng của VPF, do không có tên trong danh sách 23 cầu thủ mùa
này của CLB Long An.
Trần Phước Thọ khá lận
đận vì chấn thương. Năm 2015, hậu vệ của Long An được HLV Miura triệu
tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Tuy nhiên, chấn thương rạn
xương bàn chân khiến Phước Thọ trở thành khán giả bất đắc dĩ và phải
ngồi xem các đồng đội thi đấu.
Ở V-League 2015, Trần
Phước Thọ chỉ có thể tham gia 5 vòng cuối, sau khi bình phục chấn
thương. Khi mới trở lại ở vòng 25, trong trận gặp HAGL, cầu thủ sinh năm
1993 tiếp tục bị đứt dây chằng gối nên không thể tham gia giai đoạn 1
V-League 2016. Mới đây, Phước Thọ đang tập nhẹ để trở lại trong giai
đoạn 2 thì gặp tai nạn và qua đời./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét