Đại tướng Ngô Xuân Lịch được giới thiệu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
VOV.VN - Ông Ngô Xuân Lịch - Chủ nhiệm Tổng cục Chính
trị QĐND Việt Nam được giới thiệu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
thay ông Phùng Quang Thanh.
Chiều nay (8/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số
Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính
phủ. Với vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ, 3 nhân
sự có trong danh sách đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm là các ông: Trương Hoà
Bình (Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án TANDTC), Vương Đình Huệ (Uỷ
viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương), Trịnh Đình Dũng (Uỷ
viên Trung ương Đảng, vừa được miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
Các ông: Trương Hoà Bình, Trịnh Đình Dũng, Vương Đình Huệ được giới thiệu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ
3 ứng cử viên này sẽ được xem xét bổ nhiệm
thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc (đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ), Vũ
Văn Ninh (đã miễn nhiệm) và Hoàng Trung Hải (đã miễn nhiệm, hiện nhận
trọng trách Bí thư Thành uỷ Hà Nội). 18 Bộ trưởng, trưởng ngành Tờ trình cũng giới thiệu nhân sự là Uỷ viên
Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng, trưởng
ngành, cụ thể: 1. Ông Ngô Xuân Lịch - Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức
vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh. 2. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an thay ông Trần Đại Quang. 3. Ông Lê Vĩnh Tân – Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay ông Nguyễn Thái Bình. 4. Ông Lê Thành Long – Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay ông Hà Hùng Cường. 5. Ông Nguyễn Chí Dũng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư thay ông Bùi Quang Vinh. 6. Ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công thương giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương thay ông Vũ Huy Hoàng. 7. Ông Phạm Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay ông Trịnh Đình Dũng. 8. Ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường thay ông Nguyễn Minh Quang. 9. Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông thay ông Nguyễn Bắc Son. 10. Ông Nguyễn Ngọc Thiện -
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch giữ chức Bộ trưởng Bộ Bộ
Văn hóa - Thể thao & Du lịch thay ông Hoàng Tuấn Anh. 11. Ông Chu Ngọc Anh - Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ thay ông Nguyễn Quân. 12. Ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo thay ông Phạm Vũ Luận. 13. Ông Đỗ Văn Chiến - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc thay ông Giàng Seo Phử. 14. Ông Trương Quang Nghĩa - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT thay ông Đinh La Thăng. 15. Ông Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. 16. Ông Mai Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 17. Ông Phan Văn Sáu - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. 18. Ông Lê Minh Hưng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Kết quả bỏ phiếu kín sẽ được công bố vào
ngày mai (9/4) trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê
chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các chức vụ
trên./.
Ngọc Thành/VOV.VN
Mở rộng giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân
TTXVN
- Tối 8-4, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng hội Y
học Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Dược học
Việt Nam tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành
pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng Bộ trưởng Y tế
Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị.
Thực
hiện Chương trình phối hợp giám sát, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế,
Tổng hội Y học Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam,
Hội Dược học Việt Nam đã tổ chức các đoàn giám sát 11 cơ sở y tế tư
nhân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Kết quả giám sát cho thấy, các cơ sở
chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hành nghề y tế tư nhân,
chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng về pháp luật hành nghề y tế tư
nhân. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế, một số cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân chưa thực hiện đầy đủ một số quy định cụ thể. Trên cơ sở
đó, hội nghị đã đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016. Phát biểu ý
kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Chương
trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư
nhân đã có sự tham gia tích cực của Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược
học Việt Nam. Quy trình được xây dựng kỹ lưỡng, do đó việc giám sát tại
11 cơ sở y tế tư nhân được thực hiện tốt. Sau khi hoàn thiện, quy
trình giám sát này sẽ chuyển giao cho các địa phương. Quá trình giám
sát cũng rút ra kinh nghiệm, đó là cần phát huy hơn vai trò của Tổng
Hội Y học Việt Nam và Hội Dược học Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân
đề nghị Bộ Y tế trước mắt nên có hướng dẫn tạm thời để phân loại các
bệnh viện tư nhân, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo có văn bản gửi TP Hà
Nội và TP Hồ Chí Minh giải quyết triệt để việc xử lý rác thải y tế của
các đơn vị ngoài công lập.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề
nghị tiếp tục giám sát điều kiện hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ
sở y tế ngoài công lập; hướng dẫn các địa phương làm là chính. Dự kiến
việc giám sát sẽ tập trung tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà
Nẵng, Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố có số lượng dân số đông, có
độ phủ lớn các cơ sở y tế tư nhân ngoài công lập, có năng lực để triển
khai hoạt động giám sát. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi mở cuối năm
2016, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có thể phối hợp các cơ quan, tổ chức thí
điểm việc giám sát về quảng cáo thuốc, dịch vụ khám, chữa bệnh và thực
phẩm chức năng. Nếu làm tốt sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong năm
2017.
Đà Nẵng: Phát hiện chất vàng ô, sơn tường trong dưa muối
VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các mặt hàng măng tươi, dưa cải muối có sử dụng chất vàng ô.
An
toàn vệ sinh thực phẩm đang trở thành một trong những vấn đề nóng được
cơ quan chức năng và người dân thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Mới
đây, qua kiểm tra đột xuất tại các chợ trên địa bàn, lực lượng chức năng
thành phố liên tiếp phát hiện các mặt hàng măng tươi, dưa cải muối có
sử dụng chất vàng ô, một trong những chất màu tổng hợp dùng để nhuộm gỗ,
vải, giấy, sơn tường…
Ông Nguyễn Tứ, Chi Cục
trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thành phố Đà Nẵng
cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả xét nghiệm 7 mẫu dưa cải lấy tại
chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường và chợ Hòa Khánh.
Dưa cải sau khi nhuộm chất vàng ô trông bắt mắt
Theo đó, cả 7 mẫu này
đều nhiễm chất cấm Auramine O hay còn gọi là chất vàng ô, một trong
những chất màu tổng hợp được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải, gỗ,
giấy… và dùng trong xây dựng để sơn quét tường.
Trước đó, đơn vị này
cũng đã lấy 13 mẫu măng tươi bày bán tại các chợ trên địa bàn thành phố
đưa vào xét nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm thực phẩm
thành phố Hồ Chí Minh, thì 10/13 mẫu có tồn dư chất vàng ô. Ông Tứ cho
biết, tình trạng mua bán, sử dụng các chất phụ gia thực phẩm, chất bảo
quản, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục
cho phép sử dụng xảy ra khá phổ biến.
Ông Nguyễn Tứ thừa
nhận: “Chúng ta đang ở trong một rừng hóa chất. Làm thế nào biết được
hóa chất đó có trong thực phẩm, thì chúng tôi mới gửi đi phòng kiểm
nghiệm để kiểm tra. Cái khó của vấn đề là biết hóa chất gì để gửi đi
kiểm nghiệm. Hiện nay, trên thị trường cũng như người sản xuất kinh
doanh, việc sử dụng chất phụ gia đang bị lạm dụng. Hơn nữa, trên thị
trường của chúng ta, việc kinh doanh hóa chất rất là nhiều”.
Rau củ quả không rõ nguồn gốc tuồn vào các chợ trung tâm TP Đà Nẵng
Hàng năm, thành phố Đà
Nẵng tiêu thụ khoảng 60.000 tấn thịt. Trong khi đó sản phẩm chăn nuôi
tại địa phương chỉ đáp ứng từ 10% đến 15%. Với mặt hàng rau quả, mỗi năm
người dân thành phố tiêu thụ khoảng 80.000 tấn nhưng sản xuất tại chỗ
chỉ đáp ứng khoảng 16.000 tấn.
Ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cho biết: Việc
quản lý nguồn gốc, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt
hàng nông sản, thực phẩm từ bên ngoài hiện gặp rất nhiều khó khăn. Đặc
biệt rau củ quả nếu đem nhập về chợ đầu mối, nếu muốn dừng lại kiểm tra
thì phải 5 đến 7 ngày mới có kết quả. Trong khi chờ đợi thì rau sẽ bị
hỏng.
Ông Đặng Việt Dũng, Phó
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng: vấn đề quản lý chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo từ khâu sản xuất, chế biến đến lưu
thông, khiến người dân không yên tâm. Văn bản quy phạm pháp luật về an
toàn vệ sinh thực phẩm nhiều nhưng không đồng bộ, chưa sát thực tế nên
rất khó khăn trong xử lý vi phạm.
Lãnh đạo thành phố đã
yêu cầu các ngành Y tế, Công thương và Nông nghiệp - Phát triển nông
thôn rà soát lại các văn bản, căn cứ vào thực tế tại địa phương để xây
dựng quy chế thực hiện; Sắp xếp lại công tác quản lý tránh chồng chéo,
quy định rõ chức năng, trách nhiệm của từng bộ phận; tăng cường kiểm tra
các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm một cách thường
xuyên, thay vì kiểm tra từng đợt như trước đây./.
BizLIVE - Thủ
tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ba phó thủ tướng gồm các ông
Trương Hoà Bình, ông Vương Đình Huệ và ông Trịnh Đình Dũng.
Từ trái qua: ông Trịnh Đình Dũng, ông Trương Hòa Bình và ông Vương Đình Huệ.
Chiều 8/4 tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ba phó thủ tướng và 18 bộ trưởng, trưởng ngành.
Cụ thể, ở vị trí Phó thủ tướng: Thứ nhất là ông Trương Hoà Bình -
Ủy viên Bộ Chính trị vừa được miễn nhiệm chức vụ Chánh án toà án Nhân
dân Tối cao chiều 7/4.
Nhân sự mới thứ hai cho chức danh Phó thủ tướng là uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ.
Người thứ ba được đề nghị phê chuẩn làm Phó thủ tướng là ông Trịnh
Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được miễn nhiệm chức vụ Bộ
trưởng Bộ Xây dựng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị bổ nhiệm 18 Bộ trưởng, tư lệnh ngành:
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch
2. Bộ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Tô Lâm
3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Trương Quang Nghĩa
4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Lê Vĩnh Tân
5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Lê Thành Long
6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Chí Dũng
7. Bộ trưởng Bộ Công Thương: Trần Tuấn Anh
8. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Phạm Hồng Hà
9. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trần Hồng Hà
10. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Trương Minh Tuấn
11. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đào Ngọc Dung
12. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nguyễn Ngọc Thiện
13. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Chu Ngọc Anh
14. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phùng Xuân Nhạ
15. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Đỗ Văn Chiến
16. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Mai Tiến Dũng
17. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Lê Minh Hưng
18. Tổng thanh tra Chính phủ: Phan Văn Sáu
Việc bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh trên sẽ được Quốc hội tiến hành vào ngày mai, 9/4.
MẠNH NGUYỄN
[Infographic] Đầu tư vào đâu lãi nhất kể từ đầu năm?
BizLIVE - Kênh đầu tư nào cho lợi nhuận cao nhất kể từ đầu năm đến nay: hàng hóa cơ bản, cổ phiếu hay đô la Mỹ?
Thị trường chứng khoán thế giới có đợt mở hàng đầu
năm tệ nhất từ trước đến nay, trong đó chỉ số S&P 200 mất tới 10,5%
tính đến đầu tháng 2.
Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư đổ xô đi mua kim loại quý trong quý I. Giá vàng tăng 15,9% trong 3 tháng đầu năm nhờ lực mua mạnh từ các quỹ ETF đầu tư vào kim loại này. Tương tự, giá bạc và bạch kim cũng leo dốc 9,4% và 6,6% trong thời gian này.
Sau khi chạm đáy 5 năm trong năm 2015, giá kẽm tăng đột biến 20% kể từ đầu năm.
Ngành năng lượng không có hàng hóa nào tăng giá, trừ dầu thô Brent.
Trong đó, giá khí tự nhiên giảm 17%, là mức sụt mạnh nhất trong số các
hàng hóa được trang Visual Capitalist so sánh. Một số nhà phân tích dự
đoán giá khí tự nhiên còn giảm do lượng hàng tồn khi cao hơn 34,2% so
với mức trung bình 5 năm.
Trong số các đồng tiền mạnh, đồng đô la Canada tăng 5,7%, theo sau
là đồng euro với mức tăng 4,9%, trong khi chỉ số đô la Mỹ (đo giá trị
của tờ bạc xanh với một rổ các ngoại tệ) giảm 4,2%.
Chỉ số S&P 500 của sàn New York chỉ nhích 0,1%, thua xa mức tăng của sàn Toronto và lợi nhuận của trái phiếu chính phủ Mỹ.
Dưới đây là biểu đồ so sánh các kênh đầu tư được trang Visual Capitalist tổng hợp, BizLIVE Việt hóa.
MINH TUẤN
“Cán bộ tư pháp Thủ đô nhập sai dữ liệu nhiều nhất”
BizLIVE - “Có
một điều đáng ngạc nhiên trong việc nhập dữ liệu là Hà Nội sai sót nhiều
nhất. Công chức tư pháp của Thủ đô nhưng nhập sai trên 300 trường hợp.
Trong khi đó, công chức ở huyện Quế Phong, Nghệ An, một huyện dân tộc
giáp Lào chỉ có 2 trường hợp sai sót”, ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) thẳng thắn nói.
Thứ trưởng kiêm Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo.
Tại buổi họp báo về Công tác tư pháp Quý
I/2016 sáng nay (8/4), trả lời báo giới về hoạt động thí điểm triển khai
cấp số định danh cá nhân và đăng ký khai sinh, ông Nguyễn Công Khanh,
Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) nhận định,
việc cấp số định danh cá nhân đạt được nhiều kết quả.
Tính đến 9h15 phút hôm nay (8/4), hệ thống ghi nhận có 74.482
trường hợp được đăng ký khai sinh, trong đó 71.353 trường hợp được cấp
số định danh cá nhân. Nhận xét về thuận lợi trong việc khai thác cơ sở
dữ liệu hộ tịch nói chung, theo ông Khanh, tất cả các trường hợp được
cấp số định danh cá nhân đều khai thác được thông tin, không phải xuất
trình bất kỳ giấy tờ nào.
Tuy nhiên, nhấn mạnh về những vấn đề còn tồn tại, ông Khanh cho
biết có 3 khó khăn chính cần khắc phục. Thứ nhất là khó khăn về kỹ thuật
khi có tới hơn 130 đơn vị vẫn chưa sử dụng được phần mềm cấp số định
danh cá nhân điện tử. Thứ hai là tình trạng sai sót khi nhập dữ liệu còn
phổ biến.
“Có một điều đáng ngạc nhiên trong việc nhập dữ liệu là Hà Nội sai
sót nhiều nhất. Công chức tư pháp của Thủ đô nhưng nhập sai trên 300
trường hợp. Điều này khiến chúng tôi rất thất vọng. Trong khi đó, công
chức ở huyện Quế Phong, Nghệ An, một huyện dân tộc giáp Lào chỉ có 2
trường hợp sai sót”, ông Khanh thẳng thắn nói.
Ngoài ra, ông Khanh cũng bày tỏ lo ngại về cơ sở về hạ tầng công
nghệ thông tin của Bộ còn hạn chế sẽ không đáp ứng được việc triển khai
đồng bộ toàn quốc phần mềm cấp số định danh cá nhân và đăng ký khai
sinh.
Liên quan đến chỉ thị 02/CT-BTP về việc cán bộ, công chức, viên
chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc, nhiều phóng
viên đặt câu hỏi về kết quả thực hiện quy định này trong thời gian vừa
qua, đại diện Bộ Tư pháp cho hay, theo đánh giá chung là các cán bộ
trong ngành đã thực hiện rất tốt quy định này.
“Qua quá trình thực hiện chỉ thị 02 cho thấy, buổi trưa Bộ Tư pháp
không phát hiện ra sai phạm nào từ cán bộ viên chức. Duy chỉ có 1 trường
hợp ở Long An là Cục trưởng Cục thi hành án dân sự vi phạm, người này
sau đó đã bị kiểm điểm và cắt thi đua.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng thành lập một số tổ công tác để đi kiểm
tra các hàng quán xung quanh khu vực của Bộ để xem có trường hợp vi phạm
không nhưng không phát hiện trường hợp nào”, đại diện Bộ Tư pháp khẳng
định.
TUYẾT NHUNG
Hồ sơ Panama có thể gây thiệt hại cho Tổng thống Syria
BizLIVE - Những
thông tin rò rỉ từ vụ Hồ sơ Panama có thể giúp phe đối lập tại Syria lần
theo hàng tỷ USD tài sản thuộc sở hữu của gia đình và bạn hữu của Tổng
thống Bashar al-Assad, theo hãng tin Bloomberg.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Getty Images)
Trong số các tài liệu bị rò rỉ từ hãng luật
Mossack Fonseca, người ta tìm thấy các thông tin liên quan đến Rami và
Hafez Makhlouf. Đây là hai người anh em họ của Tổng thống Assad và từng
kiểm soát đến hơn một nửa nền kinh tế của Syria.
Rami Makhlouf từng phụ trách một số công ty nhà nước trong các lĩnh
vực viễn thông, thương mại, dầu khí và ngân hàng của Syria trước khi
cuộc khủng hoảng tại nước này nổ ra. Trong khi người em Hafez từng đứng
đầu cơ quan tình báo của nước này.
Hồ sơ Panama còn cho thấy hàng triệu USD nằm ở bất động sản thuộc
sở hữu của Suleiman Marouf, một đồng minh của Tổng thống Assad.
Liên minh vì một Syria Dân chủ, một tổ chức tại Mỹ ủng hộ những
thành viên đối lập không phải người jihad, cho biết những thông tin từ
vụ Hồ sơ Panama có thể giúp họ lần ra tài sản bất minh của vị Tổng thống
đang tại vị.
“Trong nhiều thập kỷ, gia đình Assad đã đánh cắp hàng tỷ USD của
người dân Syria và dùng chúng để gây ra các cuộc thảm sát. Giờ đây chúng
tôi có thể chỉ đích danh các quỹ đó,” Yahya Basha, Chủ tịch của Liên
minh trên cho biết.
Hồ sơ Panama giờ đây giúp cho phe đối lập ở Syria thêm sức mạnh để chống lại chính quyền của Tổng thống Assad, đó là tiền.
Theo đó, phe đối lập có thể thu hồi những tài sản đó bằng cách
chứng minh chủ sở hữu danh nghĩa không phải là chủ sở hữu thực sự và
thực hiện các thủ tục pháp lý để thu hồi chúng, theo lời của David
Rafuri, một luật sư từng làm việc với chính phủ lâm thời của Lybia và
phe đối lập của Syria về thu hồi tài sản.
Trong năm 2012, phe đối lập tại Syria đã thử lần theo tài sản của
ông Assad nhưng không đủ tài chính để thực hiện. Chính quyền Mỹ bày tỏ
sẵn sàng hỗ trợ việc thu hồi tài sản bất minh và Tổng thống Obama từng
tuyên bố rằng Liên minh Dân tộc Syria là “đại diện hợp pháp” của nhân
dân Syria. Tuy nhiên, hiện không rõ chính quyền Mỹ sẽ giúp phe đối lập
truy lần số tài sản đó hay không.
Đối với phe đối lập ở Syria, lấy được tiền của Tổng thống Assad
không phải là mục đích tối thượng. Mục tiêu quan trọng hơn là chấm dứt
tính chính danh của chính quyền Syria, ngân hàng và những luật sư đã tạo
ra sự chính danh đối với các tài sản bất minh.
MINH TUẤN
Nato và Nga nối lại đối thoại
5 giờ trước
Tổng Thư Ký Nato Jens Stoltenberg
Nato và Nga sẽ nối
lại đối thoại trong vòng hai tuần tới để thảo luận về tiến trình hòa
bình của miền Đông Ukraine cũng như tình hình Afghanistan.
Tuy nhiên, Tổng Thư Ký Nato Jens Stoltenberg đã cảnh báo rằng “mọi chuyện sẽ không diễn ra bình thường như trước đây”.
Nato hiện đã tăng cường sự hiện diện các các nước phía đông của liên minh châu Âu.
Theo
lời Tổng Thư ký Jens Stoltenberg, cuộc họp sắp tới sẽ là “sự tiếp nối
của cuộc đối thoại chính trị được sự đồng thuận của lãnh đạo Nato và
chính phủ các nước”.
“Cùng lúc đó, mọi chuyện sẽ chưa thể trở lại bình thường cho đến khi Nga tuân theo luật pháp quốc tế”.
Lữ đoàn thiết giáp
Vào tháng trước, Nato đã ra thông báo nói sẽ tăng
cường thêm một lữ đoàn thiết giáp ở Đông Âu, nâng tổng số lên ba lữ đoàn
thiết giáp có mặt thường trực.
Tướng Philip Breedlove, sĩ quan
cao cấp của Mỹ tại châu Âu, nói “ sẽ luôn sát cánh cùng đồng minh Nato
và đối tác đối với thái độ hung hăng của Nga tại Đông Âu và nhiều nơi
khác”.
Nga bị chỉ trích cho việc đứng sau hỗ trợ các lực lượng
phiến quân hiện đang kiểm soát phần lớn phía đông Ukraine, sau một cuộc
xung đột đẫm máu với chính quyền Kiev.
Cuối năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi sự mở rộng của Nato đe dọa đến an ninh của Nga.
Một
báo cáo về an ninh quốc gia nói việc triển khai quân sự của Nato xung
quanh biên giới Nga là chỉ dấu “của sự vi pham luật pháp quốc tế”.
Tình
hình căng thẳng giữa Nga và Nato, với hai bên dự trữ khối lượng lớn vũ
khí hạt nhân thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, khiến mối quan hệ hai bên bị vẩn
đục, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine ngay sau khi bán đảo
Crimea tổ chức trưng cầu dân ý đòi quyền tự quyết.
Bé gái 2 tuổi ngã tại nhà trẻ không phép đã tử vong
Chiều 8/4, thông tin từ người nhà bé gái Lý Trương Gia
Ni (25 tháng tuổi, trú tại P. An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) bị ngã
dập não tại cơ sở giữ trẻ không phép cho biết nạn nhân đã tử vong tối
7/4.
“Sáng
8/4 cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành khám nghiệm tử
thi, để xác định nguyên nhân tử vong của cháu Ni. Theo kết quả ban đầu,
cháu Ni tử vong do dập, tụ máu dưới màng não”, anh Lý Quang Sơn (bác
ruột bé Ni) cho biết.
Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé Ni cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, bé Ni được gia đình cho đi gửi trẻ tại điểm giữ trẻ tại nhà
của chị Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, trú tại 47 Nguyễn Trãi, phường An
Bình, thị xã Buôn Hồ). Khoảng 11 giờ ngày 4/4, chị Tâm ra vườn tưới tiêu
nên nhờ đứa con nhỏ học lớp 2 trông các cháu nhỏ.
Lúc này, bé Ni tè ra sàn, trong lúc con của
chị Tâm xuống nhà lấy khăn để lau chỗ bé Ni vừa tè ra thì ở trên do dẫm
phải nước nên bé Ni té đập đầu xuống sàn khóc ầm ĩ. Nghe tiếng trẻ khóc
chị Tâm chạy vào dỗ bé Ni nín rồi cho ăn nhưng bé bị ói. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bé Ni tiếp tục
ói và gào khóc một lúc lúc sau ngất lịm nên chị Tâm đã gọi điện cho
người nhà bé lên đón đi khám tại Bệnh viện thị xã Buôn Hồ, ngay sau đó
bé được chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu trong tình
trạng nguy kịch.
Đến 4 giờ sáng ngày 7/4, gia đình đã chuyển bé Ni lên Bệnh viện Nhi đồng
2 TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng bé
Ni đã tử vong vào tối 7/4. Sau khi vụ việc xảy ra gia đình bé Ni đã gửi
đơn lên cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ trình báo sự việc. Được biết, cơ sở giữ trẻ này không có giấy
phép hoạt động và đã từng bị UBND phường An Bình yêu cầu ngừng hoạt
động. Tuy nhiên, một thời gian sau, cơ sở này lại hoạt động trở lại./.
Theo Công an TPHCM
Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
VOV.VN - Lãnh đạo Vương quốc Campuchia và Cộng hòa
Singapore gửi điện mừng nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
nhậm chức.
Thủ tướng
Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun
Sen vừa gửi thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp
nhậm chức.
Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trong thư, Thủ tướng Hun Xen bày tỏ tin
tưởng rằng, trên tinh thần quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền
thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện, mối quan hệ giữa hai nước chúng ta
sẽ ngày càng được tăng cường và làm sâu sắc hơn vì lợi ích của nhân dân
hai nước, cũng như vì mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN thực sự
vững mạnh. Nhân dịp này, Thủ tướng Cộng hòa Singapore
Lý Hiển Long cũng đã gửi Điện mừng tới tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc./.
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên
thệ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tập thể Chính phủ mới
sẽ tập trung vào 6 ưu tiên trong chỉ đạo điều hành.
PV/VOV-Trung tâm tinTheo Bộ Ngoại giao
Đình chỉ cảnh sát “nhổ nước bọt về phía dân“
Trung úy Nguyễn Văn Bắc - cán bộ công an phường Trung
Liệt về hành vi không đúng chuẩn mực khi thi hành công vụ - vừa bị tạm
đình chỉ công tác.
Thượng tá Cao
Văn Lộc – Phó trưởng Công an quận Đống, Đa, TP Hà Nội - cho biết đã tạm
đình chỉ công tác trung úy Nguyễn Văn Bắc - cán bộ công an phường Trung
Liệt về hành vi không đúng chuẩn mực khi thi hành công vụ.
Người mặc sắc phục nhổ nước bọt trước mặt dân. (Ảnh cắt từ clip)
Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Cao Văn
Lộc cho biết, Công an quận Đống Đa chưa xác định được video clip là thật
hay cắt ghép, tuy nhiên người xuất hiện trong clip truyền tải trên mạng
internet chính là trung úy Nguyễn Văn Bắc. Ngay trong ngày 8/4, Công an quận Đống Đa đã
tạm đình chỉ công tác và yêu cầu ông Bắc viết giải trình. Sau khi xác
định nội dung giải trình cùng với việc xác minh nội dung video clip,
Công an quận sẽ có hình thức xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Được biết, trung úy Nguyễn Văn Bắc mới được
điều chuyển từ Công an tỉnh Lâm Đồng ra công tác tại Công an Hà Nội từ
tháng 12/2015. Đến tháng 1/2016, trung uý Bắc được giao nhiệm vụ cảnh
sát khu vực tại Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Theo báo cáo ban đầu từ trung Nguyễn Văn
Bắc, đêm 7/4 ông Bắc nhận được nguồn tin từ Ban quản lý nhà chung cư
trên địa bàn phường Trung Liệt về việc có nhóm đối tượng sử dụng ma tuý,
trong đó có cả đối tượng truy nã. Vì thế, trung uý Bắc đến địa điểm
trên nắm bắt tình hình. Trước đó, khoảng 1h ngày 8/4, trên một trang
Facebook cá nhân đăng tải đoạn video clip dài trên 3 phút thể hiện một
cảnh sát khu vực yêu cầu người dân mở cửa để kiểm tra hành chính. Kết thúc cuộc đôi co, vị cán bộ công an có động thái được cho là nhổ nước bọt về phía cô gái rồi bỏ đi. PV đặt câu hỏi, nếu đúng trong trường hợp
nhận được thông tin tội phạm, trung uý Bắc có báo cáo với lãnh đạo Công
an phường Trung Liệt không? Và nếu đúng như thế, vì sao trung uý Bắc lại
bỏ về mà không báo cho lực lượng khác tiếp cận hiện trường? Thượng tá Cao Văn Lộc cho biết, đến nay ông
vẫn chưa nhận được báo cáo từ Công an phường Trung Liệt nên chưa thể
biết nắm được nội dung trên./.
Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh
yêu cầu đơn vị chức năng sớm hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng
theo quy định của pháp luật.
Theo Minh Đức/Tiền Phong
Indonesia triển khai phòng không tối tân để đối phó Trung Quốc
VOV.VN -Tạp chí Quốc phòng Anh vừa tiết lộ kế hoạch của
Indonesia triển khai hệ thống phòng không tối tân nhất của nước này đối
phó với Trung Quốc.
Nghe thời sự sáng 8/4
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc
hội khóa XIII, hôm nay Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Nước, Chánh án Tòa án
Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và thực
hiện quy trình miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và
thành viên khác của Chính phủ.
Tạp chí Quốc phòng Anh
vừa tiết lộ kế hoạch của Indonesia trong việc triển khai hệ thống phòng
không tối tân nhất của nước này đến vùng đảo Natuna để sẵn sàng đối phó
với Trung Quốc.
Hôm qua, nhóm nhà nước Hồi giáo đã bắt cóc khoảng 300 công nhân của một nhà máy xi măng thuộc ngoại ô Damascus, Syria.
Cuối chương trình có bình luận: Bộ trưởng xin lỗi người dân và những cái khó!./.
VOV
Tin nóng trong ngày: Chồng cầm dao cứa cổ vợ trong đêm
VOV.VN - Mâu thuẫn với vợ trong cuộc sống gia đình, Hoàn
bất ngờ tắt cầu giao điện rồi cầm dao vào giường khống chế, cứa cổ vợ
trong đêm tối.
*** Tối 15/12/2015, do mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống gia đình,
Thái Doãn Hoàn (44 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) cắt cầu giao
điện, rồi cầm theo một con dao đi đến giường nơi vợ mình đang nằm, cứa
vào cổ nạn nhân. Rất may được cấp cứu kịp thời, vợ Hoàn đã ổn định sức
khỏe, qua cơn nguy hiểm.
Theo kết luận giám định
của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An, chị Hải bị tổn thương sức khỏe 6%.
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 8/4, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Doãn
Hoàn mức án 7 năm tù giam với tội danh “Giết người”.
VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình,
Hoàn bất ngờ tắt cầu giao điện rồi cầm dao vào giường khống chế, cứa cổ
vợ trong đêm tối.
*** Sáng 8/4, tại UBND phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Phùng Trọng Hùng về việc bắt giam
sai đối với ông trong vụ án oan của gia đình ông Phùng Văn Cung (SN
1928) cách đây hơn 3 thập kỷ. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị chính quyền
và các cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin
rộng rãi tới người dân nhằm khôi phục danh dự cho người bị xử oan.
Đến nay, sau khi qua
đời hơn 1 năm, ông Phan Trọng Hùng là người cuối cùng trong vụ án oan
được công khai xin lỗi. Hiện mong muốn lớn nhất của gia đình những người
được minh oan là các cơ quan thực thi pháp luật sớm hoàn trả số tài sản
đã tịch thu sau của gia đình.
VOV.VN - Đại diện Viện KSND xin lỗi ông Phùng Trọng
Hùng về việc bắt giam sai đối với ông trong vụ án oan của gia đình cách
đây hơn 30 năm.
*** Rạng sáng 16/3, trong lúc gia đình anh Lê Thanh Sử (ngụ xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai)
đang ngủ thì có một đối tượng nam mang theo nhiều ổ khóa đến khóa cửa
ngoài 3 căn ki ốt của vợ chồng anh (anh Sử kinh doanh tiệm cầm đồ và rửa
xe).
Sau khi tiến hành khóa
trái ki ốt của vợ chồng anh Sử, đối tượng tiếp tục mang một ổ khóa đến
căn nhà nơi cha, mẹ anh Sử ở cách đó khoảng 200 mét khóa chặt bên ngoài.
Sau khi khóa hết cửa đối tượng này đã dùng một bình xăng để tưới vào
khe cửa và bên ngoài nhà. Tuy nhiên, may mắn là trong lúc đối tượng này
đang thực hiện hành vi tưới xăng thì bị chủ nhà phát hiện truy hô hàng
xóm đến cứu. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
VOV.VN - May mắn trong lúc đối tượng đang thực hiện hành vi tưới xăng thì bị chủ nhà phát hiện, truy hô hàng xóm đến cứu.
*** Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc đối
với một tử tù Lê Phước Hậu (25 tuổi) trú tại TT.Đăk Tô, H.Đăk Tô (Kon
Tum), bị TAND tỉnh Kon Tum kết án tội “giết người”, “cướp tài sản”,
“trộm cắp tài sản”.
Theo nội dung bản án,
tối ngày 6/10/2012, lợi dụng lúc nạn nhân tên Phạm Ngọc Sơn (40 tuổi),
trú TT.Đăk Tô, H.Đăk Tô (Kon Tum) ngủ say, Hậu dùng dao đâm chết Sơn rồi
lấy tài sản gồm: xe máy, nhẫn vàng, giây chuyền bạc, điện thoại di
động, ví tiền.
Sau đó, Hậu bỏ trốn ở TP.HCM và H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) nhưng bị bắt.
Lợi dụng lúc nạn nhân P.N.S (40 tuổi) ngủ say, Hậu
dùng dao đâm chết S. rồi lấy tài sản gồm: xe máy, nhẫn vàng, giây chuyền
bạc, điện thoại, ví tiền.
*** Qua công tác trinh sát, CATP Hải Phòng vừa xác định đường dây môi giới mại dâm trên mạng Internet,
với các địa chỉ khá “hấp dẫn” như “Gái gọi Hải Phòng”, “Cave cao cấp
Hải Phòng”… Đối tượng môi giới cho phi vụ mua bán dâm này là Nguyễn Thị
Tuyết Ngân (17 tuổi), HKTT tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Cùng với việc bắt giữ
Ngân về hành vi Môi giới mại dâm, CQĐT bắt thêm Hoàng Duy Hùng (22 tuổi)
trú tại Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng; Hoàng Văn Hùng (23 tuổi) và Vũ Văn
Hải (22 tuổi) cùng ở huyện Kinh Môn, Hải Dương.
Hoàng Duy Hùng khai
nhận từ khoảng tháng 10/2015 đến khi bị phát hiện, anh ta đã tạo lập
nhiều “kênh” môi giới mại dâm, rồi thuê Ngân, Văn Hùng, Hải giúp sức
đăng tải bài viết quảng cáo, trả lời điện thoại khi khách mua dâm gọi và
bố trí gái bán dâm. “Ưu tiên” với các cô gái trong đường dây mại dâm
này là độ tuổi trên dưới 20, có ngoại hình, chiều cao bắt mắt./.
Ngân "cặp" với gã trai 22 tuổi, rồi cùng đồng bọn thiết lập đường dây môi giới mại dâm thông qua Facebook, Zalo, WeChat...
PV/VOV.VN (tổng hợp)
Bé gái 2 tuổi ngã tại nhà trẻ không phép đã tử vong
Chiều 8/4, thông tin từ người nhà bé gái Lý Trương Gia
Ni (25 tháng tuổi, trú tại P. An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) bị ngã
dập não tại cơ sở giữ trẻ không phép cho biết nạn nhân đã tử vong tối
7/4.
“Sáng
8/4 cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành khám nghiệm tử
thi, để xác định nguyên nhân tử vong của cháu Ni. Theo kết quả ban đầu,
cháu Ni tử vong do dập, tụ máu dưới màng não”, anh Lý Quang Sơn (bác
ruột bé Ni) cho biết.
Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé Ni cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, bé Ni được gia đình cho đi gửi trẻ tại điểm giữ trẻ tại nhà
của chị Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, trú tại 47 Nguyễn Trãi, phường An
Bình, thị xã Buôn Hồ). Khoảng 11 giờ ngày 4/4, chị Tâm ra vườn tưới tiêu
nên nhờ đứa con nhỏ học lớp 2 trông các cháu nhỏ.
Lúc này, bé Ni tè ra sàn, trong lúc con của
chị Tâm xuống nhà lấy khăn để lau chỗ bé Ni vừa tè ra thì ở trên do dẫm
phải nước nên bé Ni té đập đầu xuống sàn khóc ầm ĩ. Nghe tiếng trẻ khóc
chị Tâm chạy vào dỗ bé Ni nín rồi cho ăn nhưng bé bị ói. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bé Ni tiếp tục
ói và gào khóc một lúc lúc sau ngất lịm nên chị Tâm đã gọi điện cho
người nhà bé lên đón đi khám tại Bệnh viện thị xã Buôn Hồ, ngay sau đó
bé được chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu trong tình
trạng nguy kịch.
Đến 4 giờ sáng ngày 7/4, gia đình đã chuyển bé Ni lên Bệnh viện Nhi đồng
2 TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng bé
Ni đã tử vong vào tối 7/4. Sau khi vụ việc xảy ra gia đình bé Ni đã gửi
đơn lên cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ trình báo sự việc. Được biết, cơ sở giữ trẻ này không có giấy
phép hoạt động và đã từng bị UBND phường An Bình yêu cầu ngừng hoạt
động. Tuy nhiên, một thời gian sau, cơ sở này lại hoạt động trở lại./.
Theo Công an TPHCM
Dân bức xúc đốt tàu khai thác cát trên sông Lô
Thứ Sáu, 08/04/2016 18:58
Một tàu cuốc và một phao cẩu cát của Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Thái An, Vĩnh Phúc đã bị người dân xã Vĩnh Phú đốt cháy
vào lúc 17 giờ ngày 7/4 tại bến Ông Lã thuộc khu 4 của xã.
Ông Hoàng Văn Thắng, Chủ
tịch UBND xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện vụ
việc đang được các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên
nhân. Chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc vận động nhân dân đảm
bảo an ninh trật tự, giữ nguyên hiện trường phục vụ điều tra.
Khoảng 5 giờ ngày 7/4, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó khu hành chính
khu 4 đi tập thể dục dọc bờ sông Lô và gặp 3 người đàn ông đang ở bến
Ông Lã (thuộc khu 4). Ba người này yêu cầu ông Chiến cho mượn thuyền máy
của khu 4 do ông quản lý nhưng ông Chiến không đồng ý.
Khi ông
Chiến về nhà đã thấy bà Đỗ Thị Tình ở khu 4 đánh kẻng, trống báo động từ
nhà ra bến Ông Lã. Quay lại bờ sông ông Chiến đã thấy thuyền máy bị phá
khóa, được lái chạy ra vị trí tàu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái
An (giữa lòng sông Lô), bắt giữ 1 tàu cuốc, 1 phao cẩu, sau đó lai dắt
về bến Ông Lã.
Đến 17 giờ cùng ngày, người dân khu 4 đánh
trống, kẻng ra để kéo lật phao cẩu. Sau khi phao cẩu bị đổ một
người dân đã tẩm dầu vào chiếc chăn bông đốt khoang tàu và buồng
lái của tàu. Mặc dù chính quyền địa phương cùng các cơ quan
chức năng cố ngăn nhưng không chặn được người dân đốt tàu. Lực lượng
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phải điều xe
chữa cháy lên xử lý đám cháy.
Nhiều người dân khu 4 bức xúc
cho biết: chiếc tàu này khai thác cát ở đây đã 2 tháng nay, không biết
đúng chỉ giới được cấp phép hay không nhưng nhiều ngày qua, chiếc tàu
này đã khai thác cả ngày lẫn đêm, gây mất an ninh trật tự. Về lâu dài có
thể làm sạt lở đất bãi của người dân.
TTO - Năm 2016, Washington
sẽ viện trợ quân sự cho Manila 120 triệu USD, lớn nhất trong 15 năm qua,
trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở biển Đông
đang dâng cao.
Binh lính Philippines đang theo
dõi Lực lượng bảo vệ quốc gia Mỹ trình diễn kỹ năng trong cuộc tập trận
chung Balikatan 2016 - Ảnh:Reuters
Hãng tin Reuters dẫn lời đại sứ Philippines cở
Washington, ông Jose Cuisia cho biết: “Chúng tôi đã có được khoản viện
trợ lớn nhất từ trước đến nay từ chính phủ Mỹ nhằm tăng cường quốc phòng
và an ninh cho đất nước chúng tôi”.
Ông Cuisia cho biết Philippines nhận tổng cộng 79 triệu USD viện trợ
quân sự từ Mỹ trong năm 2016, tăng 29 triệu USD so với năm 2015.
Ngoài ra, Manila cũng sẽ nhận thêm 42 triệu USD từ Sáng kiến hàng hải
Đông Nam Á của Mỹ. Đây là một chương trình xây dựng năng lực hàng hải
mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã công bố.
Ông Carter sẽ có chuyến thăm Philippines vào tuần tới nhằm thị sát
một chương trình trong các cuộc tập trận chung Balikatan 2016 đang diễn
ra ở Philippines. Trong chuyến thăm này, bộ trưởng Carter cũng sẽ đến
thăm các tàu chiến của Mỹ đang ở biển Đông.
Đây là hai khoản viện trợ quân sự lớn nhất của Washington dành cho
Manila kể từ khi quân đội Mỹ tái hiện diện ở Philippines, sau khi các
căn cứ quân sự của Mỹ ở nước này đóng cửa vào năm 1992.
Manila cũng đang đàm phán với Washington về việc Mỹ sẽ cung cấp cho
Philippines chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton thứ tư, để nước này tăng
cường khả năng tuần tra trên biển của mình.
MỸ LOAN
Huyền thoại Gullit và Puyol thích thú với những trải nghiệm ở Việt Nam
VOV.VN - Đến Việt Nam, Gullit rất ấn tượng bởi sự cuồng nhiệt của các CĐV, còn Puyol mong đợi sẽ được nếm thử nhiều món ăn Việt.
Ngày
8/4, Ruud Gullit và Carles Puyol giao lưu với giới truyền thông và
người hâm mộ tại Dinh Thống Nhất (quận 1, TP HCM). Đây là sự kiện nằm
trong chiến dịch "Khuấy động cuộc vui bóng đá - Đưa Cúp Về" diễn ra tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu trong buổi
giao lưu, huyền thoại Ruud Gullit cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến
Việt Nam và mọi thứ đều khiến tôi ấn tượng, đặc biệt là sự cuồng nhiệt
của các CĐV.”
Puyol hi vọng được thưởng thức nhiều món ăn ngon tại Việt Nam. (Ảnh: Hà Khánh)
Nói về lí do “xuống
tóc”, Ruud Gullit chia sẻ: “Mọi người đều biết, tôi có mái tóc dài - một
điều đặc biệt để người ta nhận ra mình. Thế nên, đi đâu cũng dễ bị phát
hiện."
"Tôi quyết định cắt nó
đi vào năm 2000, để làm một người bình thường, đi ra ngoài ít bị chú ý.
Tôi đoán rằng sau chuyến thăm Việt Nam lần này, có lẽ Carles Puyol cũng
cắt đi mái tóc dài của anh ấy”. - Gullit hài hước.
Còn Puyol rất quan tâm
đến ẩm thực Việt Nam: “Nghe nói ở Việt Nam có nhiều món ngon. Đó là một
trong những điều khiến tôi cảm thấy thích thú cho chuyến đi này. Tôi rất
háo hức được thưởng thức món gà ở đây”.
“Cổ động viên ở Việt
Nam rất thân thiện và nhiệt tình. Đi đến đâu tôi cũng gặp những người
nói rằng mình là “fan Barca”. Điều đó thật lí thú và không phải ở nước
nào trên thế giới cũng có sự cuồng nhiệt như vậy”. – Puyol chia sẻ.
Hai huyền thoại Gullit và Puyol sẽ rước cúp Champions League đi khắp ba miền của đất nước hình chữ S. (Ảnh: Hà Khánh)
Sau cuộc giao lưu với
truyền thông, hai cựu danh thủ Gullit và Puyol còn có cuộc giao lưu với
người hâm mộ, cùng với một cuộc diễu hành qua các đường phố TP HCM để
giới thiệu chiếc cúp vô địch Champions League tại sân vận động Quân Khu
7.
Sắp tới, chiếc cúp
Champions League cũng sẽ cùng 2 cựu danh thủ Puyol và Gullit sẽ đồng
hành đến Đà Nẵng (ngày 9/4), Nha Trang (10/4) và Hà Nội (11 đến 13/4)./.
VOV.VN -Siêu mẫu Sofija Milosevic, hiện đang là bạn
gái của tiền vệ Adem Ljajic của Inter Milan và cô sở hữu thân hình
"nóng bỏng" với các số đo 88-60-90.
Võ Nam/VOV.VN
TP Hồ Chí Minh: 3 tháng xảy ra 121 vụ cháy
Thứ Sáu, 08/04/2016, 18:45:56
Họp báo tình hình PCCC trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
NDĐT-
Chiều 8-4, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) TP Hồ Chí Minh
đã tổ chức họp báo định kỳ nhằm thông báo tình hình công tác PCCC và cứu
nạn cứu hộ (CNCH) quý I-2016.
Cảnh sát PC&CC TP
Hồ Chí Minh cho biết, quý I-2016, trên địa bàn xảy ra 121 vụ cháy và 543
điểm báo cháy, làm thiệt hại về tài sản khoảng 56 tỷ đồng (còn 27 vụ
chưa ước tính thiệt hại). Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu là do sự cố sử
dụng các hệ thống, thiết bị điện; các điểm cháy là do đốt cỏ rác gây
ra.
Theo đánh giá của Cảnh sát PC&CC, tình hình cháy trong qúy I-2016
tại thành phố giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015; cụ thể: số vụ cháy
giảm 44 vụ, thiệt hại về tài sản giảm tới 96,59% và không có thiệt hại
nghiêm trọng về người. Đặc biệt, một số địa bàn trọng điểm phức tạp
nhưng không để xảy ra cháy như Quận 11, Phú Nhuận.
Để công tác PCCC tiếp tục đạt hiệu quả, Đại tá Trần Thanh Châu, Phó
giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong thời gian tới
cảnh sát PC&CC thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường về
PCCC; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các lễ
hội, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao lớn trên
địa bàn…
Ngoài ra, Cảnh sát PC&CC tiếp tục tổ chức huấn luyện, nâng cao
trình độ nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ trong công tác chữa cháy và cứu
nạn; đổi mới và nâng cao hình thức, chất lượng công tác vận động quần
chúng tham gia PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh
nghiệp và nhân dân thực hiện tốt quy định, biện pháp an toàn PCCC để
phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy và giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra.
Cả hai tạo thành cặp giám khảo, cạnh tranh với đôi Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh - Minh Tuyết.
Đan Trường và Cẩm Ly từng làm giám khảo cùng nhau trong chương trình “Thần tượng Bolero“ nhưng đây lầ lần họ chung một nhóm.
Tuyệt đỉnh song ca là chương
trình truyền hình thực tế mới, tìm kiếm những người yêu thích và có
năng khiếu ca hát trên cả nước. Các thí sinh sau quá trình chọn lọc sẽ
kết đôi song ca và được đào tạo, dẫn dắt bởi ba cặp huấn luyện viên.
Đan Trường - Cẩm Ly là cặp giám khảo được chờ đợi gây bất ngờ. Gắn bó
với Cẩm Ly qua những ca khúc nhạc Việt một thời, đã lâu Đan Trường
không làm việc chung thân thiết với nữ ca sĩ. Trong khi Cẩm Ly có nhiều
kinh nghiệm hơn khi từng làm giám khảo The Voice Kids, Vợ chồng mình hát,
Đan Trường cũng ít khi xuất hiện với vai trò này. Vì vậy, nam ca sĩ bày
tỏ anh có áp lực khi "bắt cặp" cùng bạn cũ nhưng rất hào hứng cho lần
cộng tác này.
Cặp Noo Phước Thịnh và Minh Tuyết cũng là sự kết hợp mới mẻ, gây tò
mò cho khán giả. Mỗi người chuyên một dòng nhạc nhưng chung lối trình
diễn cuốn hút, trẻ trung. Đôi giám khảo này hứa hẹn định hướng cho thí
sinh theo phong cách sôi động, thiên về tính giải trí và trình diễn. Cặp
giám khảo cuối cùng là Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Từng nhiều lần
góp mặt trong các dự án âm nhạc, cả hai có lợi thế là hiểu ý nhau. Sự
trẻ trung, năng động của Dương Triệu Vũ cộng với kinh nghiệm của Đàm
Vĩnh Hưng cũng là điểm nhấn của chương trình. Tuyệt đỉnh song ca có 14 số phát sóng với tổng giá trị giải thưởng gần một tỷ đồng. Chương trình dự kiến được phát từ ngày 8/8.
Xua đuổi 6 tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam
VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa xua đuổi 6 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam.
Theo
đó, lúc 8h45 ngày 7/4, nhận được thông tin báo có nhiều tàu cá Trung
Quốc đang đánh bắt tại vùng biển Việt Nam, cách cửa biển Nhật Lệ, tỉnh
Quảng Bình 19 hải lý về phía Đông, cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về
phía Đông Nam, Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển
khai lực lượng bám sát các tàu cá vi phạm.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành lập biên bản và yêu cầu các tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam
Đến chiều cùng ngày, Bộ
đội Biên phòng đã tiếp cận các tàu cá của Trung Quốc đang đánh bắt sâu
trong vùng biển Việt Nam. Đó là các tàu Quỳnh Đan Ngư 17318, 05259,
05029, 05088, 12023, 05018, hành nghề câu đáy.
Qua kiểm tra 6 tàu cá
này phát hiện 28 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân. Sau khi lập
biên bản, đánh dấu tọa độ vi phạm và cảnh cáo, lực lượng Hải đội 2 - Bộ
đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phóng thích 6 tàu Trung Quốc ra khỏi
vùng biển Việt Nam.
Tàu cá Trung Quốc đánh bắt sâu vào vùng biển Việt Nam
Trung tá Hoàng Xuân
Long, Hải đội Trưởng, Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng
Bình cho biết: “Được lệnh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chúng
tôi triển khai 2 tàu nhôm, cán bộ chiến sĩ ra để kiểm tra, kiểm soát,
phát hiện trên phương tiện tàu thuyền của Trung Quốc qua đánh cá vùng
biển Việt Nam nhưng không mang bất cứ loại giấy tờ nào cả. Sau khi làm
các thủ tục theo quy định, chúng tôi đã tổ chức xua đuổi các tàu này ra
khỏi vùng biển Việt Nam”./.
Tuyết Lê-Thanh Trung/VOV-Miền Trung
Tìm hiểu hệ thống phòng không Indonesia sắp đưa ra Biển Đông
Ly Vy |
4
Chia sẻ:
Không
quân Indonesia (TNI-AU) đang chuẩn bị điều 4 đơn vị đặc nhiệm trên bộ
(PASKHAS) lên đảo Pulau Natuna Besar, đảo lớn nhất trong quần đảo Natuna
ở Biển Đông.
Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, các đơn vị này trang bị hệ thống phòng không
Oerlikon Skyshield do hãng Rheinmetall chế tạo và sẽ được triển khai ở
phía Bắc đảo Pulau Natuna Besar, cũng như dọc bờ biển phía Đông của căn
cứ không quân Ranai.
Skyshield là hệ thống phòng
không hạng nhẹ tầm ngắn (SHORAD), có thiết kế module hóa, do tập đoàn
Oerlikon Contraves của Thụy Sĩ (nay là công ty con của Tập đoàn
Rheinmetall của Đức) phát triển.
Các hệ thống Skyshield được thiết kế cho nhiệm vụ chống máy bay, cũng như phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Nhờ khả năng tự động hóa hoàn
toàn và cực kỳ hiệu quả, Skyshield được dùng để bảo vệ các mục tiêu
quân/dân sự có giá trị cao trước các mối đe dọa đối xứng và phi đối
xứng.
Một hệ thống Skyshield gồm 2
pháo 35mm sử dụng cơ chế ổ đạn xoay với tốc độ bắn lên đến 1.000
phát/phút, 1 hệ thống điều khiển hỏa lực và 1 trạm chỉ huy.
Hệ thống kiểm soát hỏa lực gồm 1
radar tìm kiếm và theo dõi mục tiêu cùng hệ thống quang tuyến, đo xa
laser tích hợp. Trạm chỉ huy có thể đặt cách xa hệ thống kiểm soát hỏa
lực 500m. Toàn bộ hệ thống có thể dễ dàng được di chuyển bằng xe vận
tải.
Indonesia đặt mua các hệ thống
phòng không Oerlikon Skyshield vào năm 2014 theo hợp đồng trị giá 38
triệu Euro và đã nhận đầy đủ vào cuối năm 2015.
Việc Indonesia triển khai hệ
thống Skyshield cũng như các loại vũ khí khác đến quần đảo Natuna là
động thái nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước tình hình Trung Quốc gia
tăng các hoạt động xung quanh khu vực.
Nhất là sau vụ tàu hải cảnh
Trung Quốc ngăn chặn tàu công vụ Indonesia bắt giữ các tàu cá Trung Quốc
hoạt động trái phép tại vùng biển này.
Jakarta cho rằng, hành vi của Trung Quốc là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Indonesia.
Giới thiệu hệ thống phòng không Skyshield
theo Trí Thức Trẻ
Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố
VOV.VN -Chính phủ Đan Mạch tăng cường các biện pháp thắt
chặt luật pháp nhằm giải quyết các mối đe dọa về khủng bố đang gia tăng
trong nước và toàn châu Âu.
Trong một
tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Soren Pind khẳng định, dự luật cấm
nhập cảnh mới sẽ giúp quốc gia Bắc Âu này đối phó những mối đe dọa đối
với an ninh trong nước. Dự luật sẽ bổ sung các biện pháp nhằm ngăn chặn
những người nghi ngờ liên kết với các nhóm Hồi giáo cực đoan ở các khu
vực xung đột trên thế giới được nhập cảnh vào Đan Mạch.
Đan Mạch thắt chặt an ninh để ngăn chặn khủng bố. (Ảnh minh họa: AFP)
Ngoài ra, quy định mới tăng án tù lên mức
tối đa đối với những người tham gia vào đường dây chiêu mộ thánh chiến
cho khủng bố hoặc quảng bá chủ nghĩa khủng bố cũng như kích động bạo
lực. Ngoài ra, luật pháp Đan Mạch không cho phép công dân rời khỏi đất
nước nếu bị nghi ngờ ảnh hưởng đến hoạt động an ninh quốc gia. Động thái vừa nêu được đưa ra 1 ngày sau khi
lực lượng an ninh Đan Mạch bắt giữ 4 kẻ tình nghi trong đường dây tuyển
dụng chiến binh cho Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và 2 đối tượng
vi phạm luật vũ khí Đan Mạch. Được biết, cả hai vụ bắt giữ trên nằm trong
chiến dịch phối hợp giữa lực lượng cảnh sát và tình báo Đan Mạch (PET)
để triệt hạ đường dây khủng bố trong nước xuất phát từ đầu não Syria và
phía bắc Iraq./.
VOV.VN -Khoảng 30.000 người dân Đan Mạch đã tập trung trước cửa Trung tâm văn hóa Krudttonden,
Mai Liên/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters
Uống rượu buổi trưa, cục trưởng thi hành án Long An bị kiểm điểm
Khi
phát hiện Cục trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Long An uống rượu vào buổi
trưa ngày làm việc, Bộ Tư pháp đã yêu cầu kiểm điểm và cắt thi đua của
ông này.
Ngày 8/4, Thứ trưởng kiêm Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho
biết sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 02 do Bộ ban với nội dung hành cấm cán
bộ uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc và buổi trưa ngày làm
việc, kết quả cho thấy quy định đã đi vào cuộc sống.
Qua quá trình thực hiện, theo ông Dũng, hầu như không phát hiện cán bộ
nào uống rượu, bia vào buổi trưa. Đến nay, Bộ mới phát hiện một cán bộ
là Cục trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Long An Nguyễn Văn Gấu. Khi phát
hiện ông Gấu uống rượu vào buổi trưa, Bộ đã yêu cầu kiểm điểm và cắt thi
đua của ông này. Toàn ngành thi hành án cũng có nhắc nhở chung.
Hiệu quả của chỉ thị trên theo ông Dũng là tốt bởi uống rượu bia buổi
trưa, hiệu suất làm việc buổi chiều giảm hẳn. Trong quá trình triển
khai, Bộ thành lập một số tổ công tác đi kiểm tra các quán quanh cơ
quan, nhưng không phát hiện sai phạm.
Chỉ thị 02 do Bộ Tư pháp ban hành năm 2013 có nội dung cấm cán bộ trong
ngành uống rượu, bia hoặc đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm
việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Lệnh cấm được áp dụng cả
khi tổ chức hội nghị, tiếp khách. Quy định này được ghi vào quy chế
làm việc của các cơ quan trong ngành. Trường hợp cần thiết, Bộ tổ
chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết.
Khi đưa chỉ thị vào thực tiễn, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã đề
nghị thông tin cán bộ vi phạm quy định về thủ trưởng cơ quan, đơn
vị quản lý trực tiếp người đó. Nếu xảy ra trong trụ sở Bộ báo
cho Chánh văn phòng Bộ. Việc chấp hành tốt chỉ thị này sẽ là
căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ và bình chọn thi đua của
đơn vị.
Người đứng đầu ngành tư pháp cũng chỉ đạo các nhà ăn,
căng-tin không phục vụ hoặc bán rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa ngày
làm việc. Hàng tháng, thủ trưởng các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ về tình
hình thực hiện chỉ thị này.
B. Hà
TP HCM cần 500.000 tỷ đồng để chống ngập
20:59:00 08/04/2016
TP HCM đã xây dựng hai nhóm giải pháp phi công trình và công trình để
chống ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng với tổng vốn
đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.
Sáng 8/4, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP phối
hợp với Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu (ĐH QG TP HCM) tổ
chức Hội thảo khoa học "Các giải pháp chống ngập nước, ứng phó biến đổi
khí hậu, nước biển dâng".
Tại hội thảo, Trung tâm điều hành chương
trình chống ngập nước TP cho biết TP HCM đã xây dựng hai nhóm giải pháp
phi công trình và công trình để giải quyết tình trạng ngập nước, ứng
phó với biến đối khí hậu và nước biển dâng.
Riêng về nhóm giải
pháp công trình, theo quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP HCM đến
năm 2020, trong vùng nghiên cứu rộng 581 km2 được chia thành 6 vùng
thoát nước sẽ cần tổng nhu cầu vốn thực hiện khoảng 442.000 tỷ đồng,
hiện đã đầu tư 21.400 tỷ đồng.
Triều cường dâng khiến nhiều hộ dân ở TP HCM thường xuyên sống trong cảnh ngập nước - Ảnh: Lê Quân
Bên
cạnh đó, theo quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP HCM, với
tổng diện tích vùng nghiên cứu là 968.500 ha, tổng nhu cầu vốn thực hiện
khoảng 69.122 tỷ đồng, hiện đã đầu tư 3.110 tỷ đồng.
Theo kế
hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020, về trung hạn, TP HCM sẽ tập trung
đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải. Về dài hạn, TP HCM
ưu tiên đầu tư các công trình chống ngập do triều cường. Theo đó, xây
dựng 8 cống kiểm soát triều, 68 cống nhỏ dưới đê, 7,8 km đê bao xung yếu
thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và 12 km đê bờ tả sông Sài Gòn.
Hiện
nay hệ thống thoát nước của TP chủ yếu thông qua hệ thống sông, kênh
rạch với tổng chiều dài hơn 5.000 km. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do
điều kiện ngân sách còn khó khăn, nên hầu hết hệ thống sông, kênh, rạch
chưa được đầu tư nạo vét, gây bồi lắng, tắc nghẽn dòng chảy.
Hiện
nay TP chỉ mới nạo vét được hơn 60km, chiếm 1,1 % tổng số chiều dài
kênh, rạch. Hệ thống cống thoát nước đến nay chỉ đạt được khoảng 40% so
với yêu cầu của quy hoạch, chủ yếu tập trung trong vùng trung tâm TP.
Theo
các chuyên gia từ năm 2010 đến nay, các điểm ngập có giảm nhưng lại
tăng ở khu vực ngoại thành với số điểm phát sinh khoảng 30 điểm ngập.
Các chuyên gia cho rằng tình trạng san lấp mặt bằng, đô thị hóa các vùng
đất tự nhiên thấp trũng đã làm giảm tính hiệu quả của chức năng điều
tiết triều tự nhiên các vùng đất ngập nước ven sông, kênh, rạch. Hệ quả
là gây khó khăn cho việc thoát nước.
Tại hội thảo, các chuyên gia
cho rằng ngoài việc xây hồ điều tiết chống ngập, các công trình thủy
lợi, vạn ngăn triều, cống kiểm soát triều… thì cần sự phối hợp với các
vùng lân cận TP HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An trong việc chống
ngập.
Theo Zing
Sở hữu trí tuệ và TPP
Thứ Bảy, 09/04/2016, 02:28:15
Xử lý các hành vi xâm phạm về nhãn hiệu trên sản phẩm nước tăng lực. Ảnh: ĐOÀN HIỆP
Sở
hữu trí tuệ (SHTT) đang là thách thức lớn đối với doanh nghiệp, nhất là
khi Việt Nam đã tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Nhiều vấn đề về bảo hộ đã được mở rộng hơn, tạo cơ hội xâm nhập thị
trường, tạo “sân chơi” bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Vấn
đề SHTT được các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm, nhưng không ít doanh
nghiệp trong nước vẫn còn thờ ơ, nên trong thời gian qua nhiều doanh
nghiệp Việt Nam bị kiện, bị xâm hại về các vấn đề liên quan SHTT. Khi
Việt Nam đã tham gia TPP, các doanh nghiệp buộc phải hòa nhập “sân
chơi” chung, tuân thủ các quy định chung. Theo đồng chí Trần Minh Dũng -
Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban thường trực
Chương trình hành động 168 về hợp tác phòng, chống xâm phạm quyền SHTT,
các yêu cầu về bảo hộ trí tuệ sẽ nâng cao hơn cả quy định của Hiệp
định TRIPs khi Việt Nam gia nhập WTO, nhất là với các lĩnh vực như dược
phẩm và yêu cầu về thực thi quyền SHTT. Nhiều yêu cầu khác về bảo hộ
cũng được mở rộng hơn như bảo hộ về nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu mùi;
bù trừ thời gian xét nghiệm sáng chế nếu thời gian xét nghiệm này quá
dài để tăng thời gian khai thác của chủ thể quyền đối với sáng chế dược
phẩm… Cùng với thách thức, doanh nghiệp cũng nhìn thấy cơ hội khi xâm
nhập thị trường của các nước thành viên. Như trước đây, để ngăn hàng
xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, đối thủ sẽ đưa ra lý do các doanh
nghiệp Việt Nam đang sử dụng lao động dưới 15 tuổi, sử dụng phần mềm
máy tính không có bản quyền… Doanh nghiệp Việt Nam bị đối xử thiếu bình
đẳng tại các thị trường quốc tế do vướng các “hàng rào kỹ thuật”, bị
kiện với nhiều lý do thiếu minh bạch và bị áp đặt các mức thuế “bảo
hộ”. Tuy nhiên, khi vào sân chơi chung, doanh nghiệp Việt Nam sẽ được
đối xử bình đẳng, có cơ hội để chiếm lĩnh các thị trường khác.
Khi thực thi TPP, vấn đề SHTT, nhất là chủ sở hữu quyền được bảo hộ
cao hơn và đòi hỏi chính phủ các quốc gia phải làm những điều tốt nhất
cho chủ sở hữu quyền. Trong đó, các yếu tố về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa
lý, sáng chế, bí mật thương mại, các nhà cung cấp dịch vụ in-tơ-nét,
quyền tác giả và các quyền liên quan được xem là quan trọng hơn cả.
Nhưng tại Việt Nam, các doanh nghiệp chưa có sự quan tâm khi đăng ký
nhãn hiệu, xác lập quyền SHTT, rất dễ xảy ra tranh chấp khi làn sóng
đầu tư, hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. Theo Thứ trưởng KH và CN Trần
Việt Thanh, Việt Nam còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách và
thực tiễn khai thác. Các mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý còn gặp khó
khăn, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tham gia thị trường chưa nhiều, chỉ
dẫn địa lý chưa hình thành một dấu hiệu nhận diện, nhận biết và mang
lại tin tưởng cho người tiêu dùng. Như vậy, các vi phạm về nhãn hiệu
hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế... sẽ là
thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, nước ta
đang được đánh giá là có môi trường tốt, là nơi đáng để đầu tư, nhưng
nhiều doanh nghiệp nước ngoài rất e ngại vấn đề SHTT. Họ mong muốn TPP
quy định khắt khe, chặt chẽ, khách quan hơn để bảo đảm quyền sở hữu trí
tuệ của họ. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao,
chính doanh nghiệp của Việt Nam cũng đang bị xâm phạm về SHTT ngay tại
Việt Nam. Theo Chánh Thanh tra Bộ KH và CN Trần Minh Dũng, để hạn chế
nguy cơ bị xâm phạm về SHTT, trước mắt các doanh nghiệp phải có biện
pháp tự bảo vệ. Phải khảo sát thị trường và khi manh nha phát hiện vi
phạm, cần phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý. Nhất là phải có chiến
lược phát triển tài sản SHTT của mình phù hợp chiến lược kinh doanh
của doanh nghiệp. Mặt khác, đổi mới công nghệ được xem là vấn đề sống
còn của doanh nghiệp. Chắc chắn doanh nghiệp Việt Nam sẽ không thể cạnh
tranh nếu không đổi mới toàn diện. Trong thời gian tới, các cơ quan có
thẩm quyền sẽ đầu tư cho các doanh nghiệp chủ lực, mũi nhọn để đổi mới
công nghệ. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ nhận được hỗ trợ thông qua các
chương trình đổi mới quốc gia, phát triển công nghệ cao, phát triển sản
phẩm quốc gia… giúp doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng và phát
triển sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam như lúa, gạo, vắc-xin…
Ở góc độ thực thi TPP, khi bị phát hiện những hành vi vi phạm, các
doanh nghiệp sẽ phải thực hiện án phạt, tùy trường hợp sẽ bị quy trách
nhiệm hình sự. Do đó, hiểu rõ quyền SHTT sẽ giúp doanh nghiệp tránh bị
xâm phạm quyền SHTT, có thể khai thác tối đa những lợi ích, phòng ngừa
được những rủi ro, tranh chấp.
MINH NHẬT
Sốc: Giò bò, xúc xích bò ở Hà Nội… toàn bằng thịt lợn
Thịt lợn giả thịt bò, phở bò thực chất là phở lợn,
xúc xích bò, giò bò không có thịt bò là kết quả mà cơ quan chức năng
vừa… công bố.
Viện Kiểm nghiệm An
toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia vừa công bố kết quả giám sát, kiểm tra
thịt bò tươi và các sản phẩm làm từ thịt bò tại nhiều quận trên địa bàn
TP. Hà Nội. Kết quả khá sốc khi cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thịt lợn giả thịt bò hoặc các sản phẩm làm từ thịt bò thì không có thịt bò hoặc hàm lượng thịt bò vô cùng thấp.
Cụ thể với 44 mẫu thịt bò tươi thì chỉ
có 35 mẫu là thịt bò “xịn”, còn lại 1 mẫu thịt trâu, 8 mẫu thịt lợn.
Với 12 mẫu thịt nạm bò thì 10 mẫu là thịt bò, 2 mẫu là thịt lợn.
Với công nghệ làm giả thịt bò như hiện nay, bà nội trợ sẽ khó phát hiện đâu là thịt bò thật. Ảnh minh hoạ
Với 10 mẫu thịt bò tại cửa hàng phở bò
thì phòng phân tích tìm thấy 8 mẫu thịt bò, 2 mẫu là thịt lợn. Như vậy,
có nhiều thực khách được ăn phở lợn với giá phở bò.
Đặc biệt, với mẫu xúc xích bò và giò bò thì hàm lượng thịt bò vô cùng thấp.
Trong số 20 mẫu giò bò được lấy xét nghiệm từ các cửa hàng hộ gia đình
bán lẻ và siêu thị trong siêu thị, Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực
phẩm cũng tìm thấy 9 mẫu giò bò không có tí thịt bò nào, chỉ thấy thịt
lợn; 8 mẫu giò chỉ “đảo qua hàng thịt bò” với hàm lượng thịt bò rất thấp
(chỉ 13%, còn lại là thịt lợn); 2 mẫu giò bò được sản xuất từ thịt bò
hỏng với hàm lượng thịt bò ôi thiu từ 30-33%. Trong số 20 mẫu giò bò chỉ
tìm được 1 mẫu có hàm lượng thịt bò cao đáng kể, với hàm lượng thịt bò
chiếm 60%.
Với 23 mẫu xúc xích bò thì 8 mẫu tuyệt
đối không có tí thịt bò nào, còn 15 mẫu có hàm lượng thịt bò rất thấp.
Đáng nói, các mẫu xúc xích được kiểm nghiệm bao gồm cả các mẫu có nhãn
mác đầy đủ, được sản xuất bởi các công ty được cấp phép, công bố chất
lượng với cơ quan quản lý.
Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm
quốc gia, việc phân tích xác định loài theo phương pháp tách chiết ADN
được thực hiện với các mẫu sản phẩm, do đó cho phép xác định chính xác
thành phần thịt bò - lợn trong các mẫu.
Mời quý độc giả xem thêm video:
Theo Dân Việt
Dự án nước sạch sông Ðà - Hà Nội giai đoạn 2: Kiến nghị tạm dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc
NGÀY 08 THÁNG 04, 2016 | 22:01
SKĐS - Liên quan đến Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa
Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông đang thu hút sự chú ý của
dư luận...
Liên
quan đến Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân
Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông đang thu hút sự chú ý của dư luận, Văn
phòng UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan thông tấn, báo chí
thông báo cụ thể về vấn đề này.
Theo đó,
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2000/VPCP-KTN
ngày 25/3/2016 yêu cầu UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây
dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện Dự án hệ thống cấp nước chuỗi
đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, trên
cơ sở đó đánh giá, làm rõ những thông tin gần đây dư luận đề cập liên
quan đến dự án, đề xuất những giải pháp để bảo đảm dự án được thực hiện
có hiệu quả, đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi
tổ chức họp với đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty
Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, các sở, ngành liên quan của Hà Nội,
UBND TP. Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ với những nội
dung chính như: Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc -
Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông do Tổng Công ty Xuất nhập khẩu
xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư; sau khi hoàn thành, Tổng Công ty Xuất
nhập khẩu xây dựng Việt Nam sẽ hợp đồng cung cấp nước với các đơn vị
chức năng của TP. Hà Nội theo đơn giá được UBND Thành phố phê duyệt. Dự
án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư với công suất 600.000m3/ngày, đêm. Giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thành từ năm 2009 với công suất 300.000m3/ngày, đêm và hiện đang cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô trung bình khoảng 200.000 m3/ngày, đêm.
Để
triển khai giai đoạn 2 của Dự án, Tổng Công ty Vinaconex đã ban hành
quyết định và giao cho Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco)
làm Chủ đầu tư Dự án. Trên cơ sở ý kiến thỏa thuận và góp ý thiết kế cơ
sở Dự án giai đoạn 2 của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 18/BXD-HTKT ngày
22/7/2014, Công ty Viwasupco đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu
tư và thiết kế cơ sở dự án: “Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây -
Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn 2 nâng công
suất lên 600.000m3/ngày, đêm”. Sau khi dự án được phê duyệt,
chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu CCOG09: Cung cấp
ống gang dẻo và phụ kiện với chiều dài 21km, đường kính DN1800mm. Đến
ngày 16/3/2016, Chủ đầu tư đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà thầu gói thầu CCOG09. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty
TNHH ống gang dẻo Xinxing – Trung Quốc với thời gian thực hiện hợp đồng
là 180 ngày.
Trên cơ sở đó, UBND TP. Hà Nội
nhận xét và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ: Đây là dự án theo hình
thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Vận hành) do Công ty Viwasupco là đơn vị
thành viên của Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư. Do vậy, Chủ đầu tư
có trách nhiệm tổng hợp làm rõ các vấn đề dư luận quan ngại, đặc biệt
về: nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu, các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ
mời thầu gói thầu CCOG09: Cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện; quá trình
xét thầu; các cam kết, ràng buộc liên quan đến tiến độ, chất lượng vật
tư cung cấp, giá cả hợp đồng… trước khi quyết định việc ký kết hợp đồng.
UBND
TP. Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng
việc ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo và phụ
kiện; Nghiên cứu kỹ về ý kiến của tư vấn xét thầu và dư luận của nhân
dân liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu của gói thầu cung cấp ống gang
dẻo và phụ kiện; Thuê đơn vị tư vấn quốc tế có đủ năng lực thực hiện
kiểm định, đánh giá chất lượng toàn diện của đoạn đường ống mẫu do nhà
thầu cung cấp, bảo đảm theo các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ mời thầu;
Lập quy trình kiểm định, nghiệm thu chất lượng vật tư từ giai đoạn sản
xuất, thi công, đưa vào sử dụng lâu dài kèm theo các biện pháp kiểm tra,
kiểm soát, đánh giá; Sau khi tư vấn thực hiện đánh giá đạt kết quả, chủ
đầu tư phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để
nhân dân, các nhà chuyên môn và các nhà khoa học biết và ủng hộ; Trường
hợp kết quả không đạt yêu cầu về kỹ thuật, chủ đầu tư phải thông báo hủy
ngay kết quả đấu thầu; Chủ đầu tư tập trung thực hiện toàn bộ các nội
dung trên và hoàn thành trong tháng 4/2016 (do tính cấp bách của công
trình).
Ngọc Thanh
Các tour du lịch đua nhau giảm giá mạnh
15:39, Thứ Sáu, 08/04/2016 (GMT+7)
(VnMedia) –Nhằm
hưởng ứng ngày Hội chợ du lịch VITM 2016, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã
tung ra hàng chục tour du lịch khuyến mãi với mức giá giảm sâu tới gần
50%.
Nhiều điểm du lịch mới giá hấp dẫn
Trong khoảng thời gian từ 14 – 17/4 tới
đây, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2016 có chủ đề "Việt Nam -
Thiên đường biển đảo" sẽ diễn ra tại Hà Nội. Nhân dịp này, nhiều công
ty du lịch và hàng không đã mạnh tay tung ra các chương trình khuyến mại
vô cùng hấp dẫn.
Theo Ban tổ chức, trong VITM 2016, các
hãng lữ hành đã chuẩn bị 15.000 tour khuyến mại với giá giảm đến 20-50%
để phục vụ du khách.
Nhiều tour du lịch khuyến mại được tung ra tại VITM 2016
Điển hình, trong 10 ngày vàng, từ 7 -
17/4/2016, khách hàng đăng ký đi du lịch hè - thu tại Vietravel Hà Nội
sẽ được hưởng ngay mức giá ưu đãi tới 46% so với giá tour thông thường,
áp dụng cho gần 40 điểm đến trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều hành
trình tour với những điểm đến hoàn toàn mới cũng sẽ lần đầu được mở bán
từ đợt này.
Cụ thể, 16 đầu tour trong nước trải dài
từ Bắc xuống Nam, từ miền núi ra vùng biển, đảo như Cao Bằng, Hạ Long,
Quảng Bình - Vũng Chùa - Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế - Đà Nẵng, Lý Sơn, Tuy
Hòa, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc, Sài Gòn - Mũi
Né, Sài Gòn - Vũng Tàu, liên tuyến miền Tây đều có mức giá giảm từ 15 -
46%.
Tour nước ngoài, toàn bộ các tuyến
truyền thống như Đông Nam Á, Hàn, Nhật, Âu, Úc, Mỹ, Phi đều có mức giảm
sâu từ 2 triệu - 19 triệu đồng/ tour so với mức giá thông thường, như
tuyến mùa thu nước Úc (7 ngày) giá cũ 61.5 triệu, giá khuyến mại giảm
tới 19 triệu, chỉ còn 42,5 triệu đồng; Ý – Thụy Sỹ - Pháp – Bỉ - Hà Lan –
Đức (15 ngày) giá cũ 88,9 triệu đồng, giá khuyến mại chỉ còn 82,9 triệu
đồng, Tokyo – Núi Phú Sỹ - Yokohama (4 ngày) giá cũ 29,9 triệu đồng,
giá khuyến mại 24,9 triệu đồng...
Trong dịp này, Vietravel Hà Nội đồng
thời mở bán chính thức 20 chương trình tour là 20 điểm đến hoàn toàn mới
cho năm 2016. Đây đều là những tuyến điểm du lịch có cảnh quan đẹp, văn
hóa, ẩm thực độc đáo song chưa nhiều du khách có cơ hội đi đến vì chỉ
các công ty lữ hành mới dễ dàng kết nối dịch vụ vận chuyển, visa…
Một số tuyến tiêu biểu như đảo Lý Sơn,
Quy Nhơn, Tuy Hòa, Buôn Mê Thuột, liên tuyến bay thẳng Cần Thơ - Châu
Đốc - Nha Trang, Trung Quốc đường bộ (Nam Ninh - Quế Lâm, Nam Ninh -
Quảng Châu - Thẩm Quyến, ALư - Côn Minh - Thạch Lâm), Viêng Chăn, các
tuyến đảo thiên đường Đông Nam Á như Phuket (Thái Lan), Manila - Boracay
(Philippines).
Ngoài các tour du lịch giảm giá, trong
VITM 2016, dự kiến các hãng hàng không sẽ cung cấp cho khách du lịch
20.000 vé máy bay khuyến mại.
Điểm vui chơi lý tưởng cho du khách dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Hội chợ VITM năm nay được tổ chức từ
ngày 14 – 17/4, trùng đúng vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Do đó
những gia đình không kịp sắp xếp thời gian đi du lịch, có thể coi hội
chợ là điểm vui chơi cuối tuần lý tưởng trong kỳ nghỉ lễ.
Theo đó, tại Hội chợ VITM 2016, Ban Tổ
chức đã lựa chọn 3 điểm đến của Du lịch Việt Nam năm 2016 để chú trọng
giới thiệu, quảng bá, gồm: Thủ đô Hà Nội, vùng Tây Bắc và khu vực Tây
Nguyên – Nam Trung Bộ.
Khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ là khu
vực giàu tài nguyên du lịch. Để khai thác có hiệu quả các sản phẩm du
lịch độc đáo của khu vực này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã làm việc với 4
tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên và Bình Định để hình thành mô hình liên
kết mới, xây dựng sản phẩm du lịch kết hợp giữa du lịch biển và núi nhằm
thu hút khách trong nước, quốc tế đến khu vực Tây Nguyên – Nam Trung
Bộ.
Trong khi đó, hòa chung chủ đề Việt Nam –
thiên đường biển, đảo do ban tổ chức hội chợ đề ra, gian hàng Vietravel
năm nay tái hiện lại một không gian resort biển tuyệt đẹp, hiện đại,
trẻ trung nhưng vẫn mang đậm dấu ấn kiến trúc Việt.
Đặc biệt, các du khách khi đến với gian
hàng Vietravel, ngoài việc được tư vấn và mua tour với giá kích cầu hấp
dẫn, chụp ảnh check-in với phông nền resort đẹp mắt, còn có cơ hội tham
gia các gameshow trò chơi có thưởng vui nhộn và hấp dẫn, tham gia làm
khảo sát để nhận các coupon giảm giá tour; được tặng kèm voucher
California Fitness & Yoga center/ Charm Nguyen Spa, thẻ Gold Card
của hệ thống Golden Gate, voucher mua sắm vali trị giá 1.5 triệu và đặc
biệt là được hoàn ngay 300 nghìn đồng cho mỗi hóa đơn 10 triệu đồng
thanh toán bằng thẻ MasterCard khi đăng ký tour.
Hồi tưởng về Việt Nam những năm 80 trong góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Pháp
Minh ĐứcCập nhật 21:53 ngày 08/04/2016
VTV.vn - Triển lãm Việt Nam những năm 80 kéo người xem trở về những năm
đầu đổi mới, con người Việt Nam cách đây hơn 30 năm hiện lên đầy chân
thực và đậm chất nhân văn.
Để thực hiện được triển lãm mang tên
Việt Nam những năm 80, nhiếp ảnh gia người Pháp Michel Blanchard đã đi
khắp đất nước Việt Nam, dùng những trải nghiệm trong công việc và cuộc
sống đời thường của mình để tạo nên những tấm ảnh mang đậm tính hiện
thực. Nhiếp ảnh gia Michel Blanchard từng là trưởng đại diện Văn phòng
hãng thông tấn AFP tại Việt Nam, công việc của một nhà báo cùng niềm say
mê vẻ đẹp Việt đã thôi thúc ông đi đến mọi nẻo đường trên đất nước Việt
Nam để thực hiện đam mê nhiếp ảnh.
Trong những tác phẩm của ông, Việt Nam
đầy bí ẩn và hấp dẫn. Đất nước hiện lên trong những tấm ảnh là một đất
nước tràn đầy niềm hân hoan hòa bình, một đất nước đang chuyển mình phát
triển từng ngày. Nhiều người đến với triển lãm để được hồi tưởng lại
một không gian hoài niệm tuổi thơ, những người trẻ đến đây để được tận
mắt nhìn lại một thời đã qua ở một góc phố nhỏ Hà Nội, ở chợ hoa cũ Đà Lạt hay chỉ đơn giản là sinh hoạt hàng ngày của một người dân Việt Nam cách đây 30 năm.
Triển lãm mang tên Việt Nam những năm 80
là câu chuyện được kể bằng những bức ảnh nói về đất nước, con người
Việt Nam trong thời kì thống nhất đất nước, thực hiện chính sách đổi
mới. Hơn 50 tác phẩm được trưng bày tại đây được thực hiện dưới cái nhìn
đầy nhân văn và mới lại của nhiếp ảnh gia người Pháp.
Nhiếp ảnh gia Michel Blanchard
chia sẻ nhiều điều về khoảng thời gian ông hoạt động báo chí tại Việt
Nam và những kỷ niệm của ông tại Việt Nam những năm 80
Những bức ảnh sẽ kéo người xem về với một Việt Nam đang chuyển mình đổi mới cách đây hơn 30 năm
Chiêm ngưỡng một vài bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Pháp tại triển lãm Việt Nam những năm 80
Triển lãm Việt Nam những năm 80 đã được khai mạc vào chiều 8/4. Sự
kiện sẽ mở cửa tự do đón khách tham quan đến hết ngày 30/4 tại Viện văn
hóa Pháp - Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét