Sau khi chỉ đạo bằng
văn bản, sáng ngày 24/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dẫn
đầu đoàn công tác Trung ương phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh xuống thăm hỏi,
động viên hộ nuôi trồng Nguyễn Quang Sâm và Nguyễn Khắc Bắc ở thôn Tây
Hà, xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh).
Tại đây, Phó Thủ tướng nói rằng, vụ việc
cá chết bất thường đã gây thiệt hại cho ngư dân, Chính phủ rất chia sẻ.
Tuy nhiên, bà con cũng cần bình tĩnh, không hoang mang trước sự việc.
Báo cáo
với Phó Thủ tướng, anh Bắc cho biết, tối 6/4, khi nước thủy triều dâng
lên được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì toàn bộ cá trong lồng bắt đầu chết.
Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, hàng nghìn con cá hồng mỹ trong lồng chết
sạch, thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
“Sau khi cá chết, gia đình tôi vớt cá
lên bờ bỏ vào tủ lạnh, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng. Sau khi
nhận được khuyến cáo của cấp trên không được sử dụng cá này làm thức ăn
thì chúng tôi chuyển cho các hộ dân khác làm thức ăn cho lợn”, anh Bắc
nói.
Anh Bắc cũng cho biết, do chưa tìm ra
được nguyên nhân chính xác gây nên hiện tượng cá chết nên cách đây 10
ngày, anh tiếp tục thả cá giống, đến thời điểm này chưa thấy lứa cá mới
thả xảy ra bất thường gì.
Trả lời câu hỏi của PV về chỉ đạo của
Chính phủ xung quan vụ việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói:
Trước hết phải xác định được sớm nguyên nhân tình trạng cá chết bất
thường. Trách nhiệm này thuộc Bộ TN – MT phối với Bộ NN-PTNT, các cơ
quan quản lý về môi trường và phải làm khẩn trương nhưng phải thận trọng
và khoa học.
Phó Thủ tướng kết luận tại cuộc họp khẩn ở Thị xã Kỳ Anh
Nếu chưa đủ khả năng thì phải tập trung
thuê chuyên gia nước ngoài, những người có kinh nghiệm, khả năng để có
kết luận chính xác. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp
và người dân sản xuất ở vùng cá chết phải tự kiểm tra, tự khai báo xem
mình có sử dụng những sản phẩm thải ra môi trường làm ô nhiễm ảnh hưởng
đến thủy sản ở khu vực biển hiện nay.
Hiện nay, nhiều thông tin cho rằng độc
tố gây chết cá có thể xuất phát từ đường ống xả thải của Cty Formosa. Về
vấn đề này, ý kiến Phó Thủ tướng như thế nào?- PV hỏi. Phó Thủ tướng
nói: Như đã nói ở trên, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu tìm
rõ nguyên nhân, thận trọng, khoa học nhưng
phải nhanh. Ai vi phạm luật bảo vệ môi trường, vi phạm những vấn đề ảnh
hưởng đến SX, đời sống người dân phải xử lý đúng theo quy định pháp luật, không loại trừ một ai hết.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc
Sơn báo cáo tình hình thiệt hại tại Hà Tĩnh. Theo đó, tổng thiệt hại
của Hà Tĩnh đến nay ước khoảng 2.100 kg, cá tôm, ngao; cá tự nhiên chết
dạt vào bờ ước khoảng 15 tấn. Hiện tại nếu thực hiện theo chính sách
142 của Chính phủ, tổng thiệt hại theo chính sách ước hơn 500 triệu
đồng.
Đoàn công tác Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên hộ nuôi cá anh Nguyễn Khắc Bắc, thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh)
Tuy nhiên, thiệt hại thực tế lớn hơn rất
nhiều, nhất là ngư dân khai thác vùng lộng vì người tiêu dùng quay lại
với cá, kể cả hoạt động dịch vụ, du lịch. Vì vậy, rất mong Chính phủ có chính sách riêng hỗ trợ cho ngư dân các tỉnh Bắc Trung bộ trong sự việc lần này.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho
rằng: Hiện tượng cá chết những ngày qua tại các tỉnh Bắc Trung bộ rất
bất thường và đột ngột. Theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương thì
tổng lượng cá tự nhiên chết dạt vào bờ của 4 tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên
Huế ước khoảng 30 – 50 tấn, còn số chìm thì chưa đánh giá được.
Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo các địa phương
hướng dẫn thu gom, tránh ô nhiễm môi trường; hướng dân người tiêu dùng
phân biệt cá chết khai thác từ biển vào và cá chết chưa rõ nguyên nhân.
Tuy nhiên, tâm lý của người tiêu dùng vẫn e ngại sử dụng thủy hải sản.
Về truy tìm nguyên nhân, Bộ NN-PTNT nguyên nhân cá chết đã loại trừ do
dịch bệnh nguy hiểm gây ra; các yếu tố môi trường nước liên quan đến
vùng nuôi qua xét nghiệm cũng đều nằm trong ngưỡng cho phép, trừ 3 mẫu ở
Thừa Thiên Huế vượt ngưỡng cho phép nhưng mang tính cục bộ. Như vậy,
nguyên nhân nằm ở các độc tố (sinh học và hóa học). Độc tố sinh học là
trách nhiệm của Bộ NN-PTNT, hiện các đoàn của Bộ đã lấy mẫu đang gửi xét
nghiệm, khi có kết quả sẽ chuyển Bộ TN-MT công bố.
Phó thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra lứa cá vừa được thả cách đây 10 ngày ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh
Ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã
Kỳ Anh cho hay, tính từ ngày 6 – 15/4 thị xã Kỳ Anh đã vớt được khoảng
10 tấn cá biển chết trôi vào bờ. Hiện nay vấn đề thị xã lo lắng là có
hơn 2.000 ngư dân/564 tàu thuyền (trong đó, đánh bắt gần bờ 377 tàu).
Hiện các tàu gần bờ từ ngày xảy ra sự cố đang phải ở nhà, chưa đi đánh
bắt, tàu lớn vẫn đi biển bình thường. Ngư dân không đi do khi cập bến cá
không bán được.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hỏi Bộ
TN-MT: Chất thải độc hại nếu xác định được họ đưa ra ngoài, mình bắt
được quả tang thì là rõ rồi. Nhưng bây giờ làm thế nào xác định được
trong nước biển có độc tố liên quan đến đơn vị A, B, C hay thậm chí có
kẻ phá hoại. Vấn đề này Bộ TN-MT làm được không, hay cần phải thuê
chuyên gia nước ngoài? Thứ hai, quan trắc của các nhà máy, cơ sở sản
xuất của 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Huế đã đầy đủ chưa, chính xác chưa, đã
kiểm tra thường xuyên, đã nối mạng để cơ quan nhà nước quản lý, cung cấp
chúng ta số liệu chính xác chưa? Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân nói:
Việc xác định độc tố trên biển Bộ đã làm việc với chuyên gia. Nhưng giờ
diện chịu ảnh hưởng rộng đến 4 tỉnh nên việc xác định là rất khó. Chiều
25/4, Bộ TN-MT sẽ tổ chức cuộc họp mời các chuyên gia chuyên sâu để
khẳng định có xác định được rõ hay không. Về hệ thống quan trắc, mỗi
tỉnh có một trạm nhưng để đủ điều kiện để xác định hết thì thực sự rất
khó. Nếu sắp tới không xác định được, Bộ sẽ phối hợp mạng lưới môi
trường biển Quốc tế để tìm nguyên nhân.
Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng
kết luận, vụ việc cá chết bất thường diện rộng gây ra sự bất ổn trong
sản xuất, nuôi trồng và khai thác của ngư dân. Đặc biệt gây tâm lý hoang
mang cho người dân trong việc tiếp tục sản xuất cũng như sử dụng sản
phẩm hải sản ở khu vực này. Ngay khi xuất hiện tình trạng cá chết, các
cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kịp thời.
Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể
bằng điện thoại, công điện. Thủ tướng cũng rất quyết liệt, yêu cầu đoàn
công tác làm đến nơi đến chốn. Nói như vậy để thấy rằng Chính phủ đặc
biệt quan tâm đến đời sống người dân. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy
ra một hiện tượng cá chết bất thường, diện rộng, không phải thời gian
dài.
Chính vì thế, việc tập trung nghiên cứu
nguyên nhân, khắc phục của các cơ quan chuyên môn rất bị động, lúng
túng. Trong khi đó, khả năng nghiên cứu, trang thiết bị chúng ta rất hạn
ché; hệ thống quan trắc thiếu, mà cũng nhiều chỗ để một cách hình thức.
Việc kiểm soát môi trường từng cơ sở sản xuất cũng khó, chưa nói nối
mạng để cơ quan nhà nước kiểm soát bất cứ lúc nào hiện tượng ô nhiễm môi
trường của các cơ sở sản xuất.
Trong khi chờ xác định nguyên nhân, đề
nghị Bộ NN-PTNT trên tình hình thực tế và trách nhiệm chuyên môn hướng
dẫn các địa phương sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có cả
nuôi trồng, khai thác và dịch vụ du lịch. Tránh kích động, gây thiệt hại
đến kinh tế của bà con.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu
cầu UBND các tỉnh thống kê đúng, đầy đủ thiệt hại của các hộ sản xuất.
Đồng thời, chủ động, kịp thời thăm hỏi bà con, hỗ trợ những gia đình khó
khăn, hộ nghèo, thiệt hại nặng, không sản xuất được để bà con ổn định
cuộc sống. Hộ nào vay vốn ngân hàng đầu tư nhưng thiệt hại, không có khả
năng thanh toàn thì cần hỗ trợ trước cho bà con. Các địa phương tiếp
tục phối hợp Bộ ngành Trung ương tìm nguyên nhân, xác định thời điểm nào
an toàn hướng dẫn bà con tiếp tục sản xuất, khai thác...
Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh
Hà Tĩnh khẳng định, Hà Tĩnh tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó
Thủ tướng, sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan tìm hiểu
nguyên nhân, khuyến cáo người dân chủ động sản suất, khai thác. Đồng
thời, xem xét, xây dựng chính sách theo chỉ đạo sớm hỗ trợ cho người
dân.
Trung Quốc tiếp tục bao biện cho đòi hòi chủ
quyền phi lý đối với quần đảo Trường Sa và ngang ngược nói rằng chính
Việt Nam và Philippines là những nước xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc
(?).
Trung
Quốc đã vô lý lại còn ngang ngược trong vấn đề Biển Đông. Trong ảnh là
tàu chiến Trung Quốc tại công trình xây dựng trái phép trên đá Gạc Ma
chiếm của Việt Nam - Ảnh: Trung Hiếu
Tân Hoa xã hôm 23/4 có bài viết nói rằng
Nhật Bản đã chiếm quần đảo Nam Sa (tên gọi ngụy xưng của Trung Quốc đối
với Trường Sa của Việt Nam) hồi Thế chiến thứ 2 và Trung Quốc có “sứ
mạng quốc tế” lấy lại quần đảo này khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh.
“Việc lấy lại quần đảo Nam Sa từ sự chiếm giữ của Nhật khi Thế
chiến thứ 2 kết thúc là phần trách nhiệm của Trung Quốc trong việc lập
lại trật tự thế giới thời hậu chiến”, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc
viết.
Theo hãng tin này, Nhật Bản xâm chiếm bất hợp pháp một nhóm đảo của
Trung Quốc (?) ở Biển Đông bao gồm Dongsha (Đông Sa), Tây Sa (tên gọi
ngụy xưng đối với Hoàng Sa của Việt Nam) và Nam Sa (Trường Sa), và nhờ
nhân dân Trung Quốc dũng cảm đứng lên kháng Nhật và giành lại bờ cõi,
góp phần làm nên chiến thắng chung của thế giới trong công cuộc chống
phát xít.
Tân Hoa xã cho rằng quốc tế đã công nhận (?) và đề nghị trao trả
lại những vùng lãnh thổ của Trung Quốc bị Nhật “cướp” thông qua những
tuyên bố, trong đó có Tuyên bố Cairo năm 1943 và Tuyên bố Potsdam năm
1945.
Tháng 9/1945, Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện đồng minh lúc đó
gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc và Liên Xô. “Tuyên bố đầu hàng nói rằng chính
phủ Nhật và những người kế nhiệm phải thực hiện những điều khoản trong
Tuyên bố Potsdam”. Theo Tân Hoa xã, sau chiến tranh thế giới thứ 2, Bắc
Kinh thực hiện đúng những tuyên bố đó và lấy lại những hòn đảo ở Biển
Đông (!).
Cơ quan truyền thông của Trung Quốc ngang ngược nói rằng vào thập
niên 70 của thế kỷ trước, Việt Nam và Philippines chiếm đảo và bãi đá ở
quần đảo Trường Sa của Trung Quốc (?).
“Những nước này cải tạo đất, xây căn cứ cố định như sân bay, thậm
chí còn triển khai vũ khí như tên lửa đến quần đảo này”, Tân Hoa xã
viết. Trong khi đó, dư luận thế giới đang lên án Bắc Kinh cải tạo đất,
xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa và triển khai hệ
thống tên lửa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Người Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc bành trướng ở Biển ĐôngReuters
Từ đó, cơ quan truyền thông Trung Quốc kết luận: “Việc chiếm giữ
bất hợp pháp này vi phạm những nguyên tắc cơ bản của hiệp ước Liên Hiệp
Quốc và phá hỏng sự sắp xếp lãnh thổ được nêu trong một loạt tài liệu
quan trọng làm nền tảng để thiết lập trật tự quốc tế sau chiến tranh”.
Tân Hoa xã còn đổ lỗi cho những tranh chấp ở Biển Đông trong thời
gian qua là do sự xâm chiếm Trường Sa bất hợp pháp của Việt Nam và
Philippines (?).
“Trung Quốc, người trong cuộc, người xây dựng và giám hộ kiên định
của mệnh lệnh quốc tế sau chiến tranh, sẵn sàng bảo vệ biển đảo của mình
ở Biển Đông và sẽ không dung thứ cho bất cứ hành vi xâm phạm nào nữa
đối với lãnh thổ quốc gia”, Tân Hoa xã kết thúc bài báo một cách ngạo
mạn.
Theo Báo Thanh Niên
Vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung: Có thể hợp tác quốc tế để tìm nguyên nhân
Cùng đi với Phó Thủ tướng có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Nguyễn Cao Lục, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ
TN&MT Võ Tuấn Nhân.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp
đi khảo sát tại Kỳ Anh liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt và
yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương truy tìm nguyên nhân
Sau khi nghe các Bộ, tỉnh đánh giá, đưa ra các giả thiết, kết luận
ban đầu về nguyên nhân cá chết, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ ra
rằng đây là một sự việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời
sinh, sinh hoạt của người dân.
“Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết diện rộng như thế này.
Yêu cầu các Bộ, ngành phải quyết liệt, đặc biệt quan tâm đến những
người dân chịu ảnh hưởng và thiệt hại. Làm gì thì làm, dân phải có lợi.
Mục tiêu cuối cùng là vì dân”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.
Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phải khẩn trương điều tra, xác
minh nguyên nhân dẫn tới cá chết hàng loạt, trên diện rộng vừa qua.
Phó Thủ tướng cũng chỉ ra rằng: “Thực tế thời điểm đầu xảy ra hiện
tượng cá chết, công tác tập trung nghiên cứu khắc phục và đánh giá của
các địa phương là còn lúng túng, chưa chủ động”.
“Để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, cũng như ổn định đời sống cho
người dân, đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục chủ trì phối hợp với cơ quan
liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cá chết. Nếu cần
thiết và thấy rằng chưa đủ khả năng tìm ra nguyên nhân thì phải hợp tác
quốc tế, nhiều tổ chức quốc tế có đầy đủ thiết bị, có thể học hỏi kinh
nghiệm từ họ để tìm nguyên nhân”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình
Dũng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn
mạnh, nếu cần thiết có thể hợp tác với nước ngoài để sớm tìm ra nguyên
nhân dẫn tới cá chết
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, nếu hiện tượng cá chết bất thường hàng
loạt như thời gian vừa qua là do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chủ
động gây ra, phải tiến hành xử lý nghiêm theo pháp luật, không loại trừ
bất kỳ trường hợp nào.
Cuối cùng, Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên – Huế cần phải thống kê cụ thể thiệt hại, chủ động kịp
thời thăm hỏi bà con, hỗ trợ gia đình nghèo không ra khơi được, nhằm
giúp họ ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất kinh doanh, để dư luận xã
hội an tâm.
Trước đó như báo Dân trí đã phản ánh, hiện tượng cá chết bắt đầu từ
ngày 6/4 tại xã Kỳ Lợi sau đó lan sang các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh của tỉnh Hà
Tỉnh. Không lâu sau, hiện tượng này lan sang các tỉnh Quảng Bình, Quảng
Trị và Thừa Thiên – Huế. Các Bộ, ngành sau đó đã vào cuộc tìm hiểu.
Song đến thời điểm hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn tới hiện
tượng cá chết hàng loạt nên đã khiến dư luận hết sức hoang mang và lo
lắng
Xuân Sinh
Nút giao "khủng" nhất Hà Nội sau nửa năm đi vào hoạt động
Dân trí Vào tháng 10/2015 nút giao cầu Thanh Trì – QL5
hình hoa thị hoàn chỉnh được thông xe. Đây là nút giao quan trọng liên
thông với QL5 và QL1A ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội. Trước đó nút giao này
mới chỉ ở hình dạng bán hoa thị, có 2 nhánh rẽ lên xuống theo chiều Hải
Phòng đi Hà Nội với nhiều bất cập, gây ra xung đột giao thông và liên
tục ách tắc...
Đến nay, sau nửa năm đi vào hoạt động, các vấn đề giao thông đã được giải quyết.
Đường lên từ QL5 liên kết với cầu Thanh
Trì được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 18/10/2015, trong Dự án đầu tư
xây dựng hoàn chỉnh nút giao cầu Thanh Trì với QL5.
2 nhánh đường lên xuống độc lập. Trước đó,
2/2007 nút giao này đã được hoàn thành và khai thác ở dạng bán hoa thị
nhưng vẫn xảy ra tình trạng ách tắc thường xuyên theo hướng từ cầu Thanh
Trì đi hướng QL5 do các luồng phương tiện bị xung đột.
Các tầng giao thông liên hoàn tạo ra cảnh
quan khá hiện đại tại nút giao cầu Thanh Trì - QL5. Trước đó, 2/2007 nút
giao này đã được hoàn thành và khai thác ở dạng bán hoa thị nhưng vẫn
xảy ra tình trạng ách tắc thường xuyên theo hướng từ cầu Thanh Trì đi
hướng QL5 do các luồng phương tiện bị xung đột.
Đường lên xuống dạng bán hoa thị ở phía Bắc, được khai thác từ 2007 nhưng không giải quyết triệt để vấn đề.
Đoạn QL5 mới được mở rộng thành 60m sau khi dịch chuyển đường sắt.
Để có mặt đường rộng như hiện tại,
19/10/2014 gói thầu xây dựng hoàn chỉnh nút giao cầu Thanh Trì - QL5 với
tổng vốn đầu tư 1,718 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối
ứng của Việt Nam đã được khởi công, cải tạo nút giao hiện tại từ dạng
bán hoa thị thành nút giao liên thông khác mức kiểu hoa thị hoàn chỉnh.
Cùng với đó, dự án cũng dịch chuyển hơn 2km đường sắt tuyến Hà Nội - Hải Phòng về phía nam 40m để mở rộng QL5.
Với hình dạng hoa thị hoàn chỉnh bao gồm 4
vòng cung lên xuống liên thông với QL5; QL1A tình trạng xung đột giao
thông đã được giải quyết.
Trong dự án, 4 nhánh cầu đã được xây mới
với mặt cắt ngang từ 7 - 9m/mỗi nhánh; mở rộng cầu vượt QL5; mở rộng mặt
đường QL5; xây dựng hệ thống tường chắn tại vị trí lên xuống của các
nhánh trên QL5...
Các nhánh đường tại nút giao cầu Thanh Trì - QL5.
Đến nay sau nửa năm đi vào hoạt động (từ
tháng 10/2015) nút giao hoàn chỉnh hình hoa thị cầu Thanh Trì - QL5 đã
tháo gỡ ách tắc khá triệt để ở vị trí quan trọng này và tạo ra cảnh quan
đẹp mắt, hiện đại.
Hữu Nghị
Dân trí Tối qua 23/4, cảnh sát Ấn Độ đã đưa ra thông
báo chính thức cuối cùng về vụ tự vẫn của nữ diễn viên Pratyusha
Banerjee, ngôi sao của bộ phim truyền hình “Cô dâu 8 tuổi”. Ngôi sao 25
tuổi đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng vào ngày 1/4 mà không để lại thư
tuyệt mệnh.
Sau gần một tháng điều tra và thu thập thông tin, ngày 23/4 vừa rồi,
cảnh sát Ấn Độ đã đưa ra những kết luận cuối cùng về vụ việc, giải đáp
những hoài nghi của dư luận quanh cái chết đột ngột của nữ diễn viên
trẻ.
Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee
Suốt thời gian qua, nam diễn viên Rahul Raj Singh, bạn trai của
Pratyusha Banerjee vẫn bị buộc tội và tình nghi số một trong cái chết
của bạn gái. Bạn bè và người thân đã buộc tội những hình động xấu của
Rahul đã khiến bạn gái tự tìm tới cái chết. Bạn bè khẳng định, nữ diễn
viên 25 tuổi tự vẫn vì bị bạn trai bạo hành và sống trong trầm cảm thời
gian dài. Theo kết quả khám nghiệm, cảnh sát kết luận nữ diễn viên trẻ đã tiêu
thụ một lượng rượu lớn trước khi chết. Chai rượu được tìm thấy quanh thi
thể Banerjee và cảnh sát khẳng định, nữ diễn viên trẻ đã uống 135 mg
rượu trước khi tự vẫn. Trong bản báo cáo cuối cùng, lượng rượu mà Pratyusha Banerjee uống
cao hơn mức trung bình và một người bình thường dù là nam hay nữ cũng có
thể mất kiểm soát với lượng rượu này. Chính vì thế, Pratyusha đã tự
treo cổ tự vẫn chứ không hề bị ai sát hại hay cưỡng hiếp trước khi chết. Trước khi có những kết luận cuối cùng về nguyên nhân khiến nữ diễn
viên Pratyusha Banerjee đột tử, bạn trai của cô - Rahul Raj Singh đã
tiết lộ khá nhiều về mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên xấu số. Rahul
thừa nhận, Pratyusha Banerjee đã bỏ thai ba tuần trước khi treo cổ tự
vẫn và đây là quyết định của cả hai người. Ngoài ra, nhà sản xuất 47
tuổi cũng khẳng định, bạn gái anh nghiện rượu và gặp khó khăn tài chính.
Vy Vy
Không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Nhận
lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại
Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào,
Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít hôm nay đến Hà Nội, bắt
đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta. Trong bối cảnh tại Việt Nam và Lào
vừa diễn ra thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản
(CS) Việt Nam và Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào, nhân dân hai nước
đang tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống,
chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần đầu và là chuyến thăm nước
ngoài đầu tiên của đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít trên cương vị Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Lào, là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần khẳng
định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng
gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết
đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Chuyến
thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít diễn ra
giữa lúc nhân dân Lào anh em đang nỗ lực triển khai, thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội 5 năm lần thứ tám, giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu phấn đấu
đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2020;
nhân dân Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng ta, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội XII của Đảng CS Việt Nam và Đại hội
X của Ðảng NDCM Lào tiếp tục khẳng định đường lối, chính sách nhất
quán, đặc biệt coi trọng và không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hữu
nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam -
Lào, coi đó là tài sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát
triển, là một trong những nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít là dịp để lãnh đạo cấp cao
hai Đảng, hai nước tăng cường sự gắn bó, tin cậy về chính trị và phối
hợp chặt chẽ trên những vấn đề có tính chiến lược, góp phần làm phong
phú, sâu sắc thêm và thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu mối
quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
Việt Nam - Lào.
Nhân dân Việt Nam chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn
diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành
được qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới. Theo đó, Lào đã giữ vững
độc lập, dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm trật tự an toàn xã
hội; kinh tế phát triển không ngừng, GDP năm 2015 đạt mức tăng trưởng
7,5%/năm, bình quân đầu người đạt 1.920 USD/người; văn hóa xã hội không
ngừng phát triển, hệ thống chính trị, chế độ dân chủ nhân dân không
ngừng được củng cố vững mạnh… Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới
sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít làm Tổng
Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới,
to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập,
dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Là hai nước láng giềng thân thiết, hai dân tộc Việt Nam và Lào từ lâu
đã gắn bó keo sơn. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc
biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ
tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-va-nu-vông sáng lập và được các
thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công
vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những
nhân tố hết sức quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định,
hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân
dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân
dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau
về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Chúng ta phấn khởi nhận thấy, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy
chung, trong sáng Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày
càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Tất cả các mặt hợp tác giữa hai
nước, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, tới giáo
dục đào tạo, nông nghiệp, văn hóa… đều được đẩy mạnh, hiệu quả và thực
chất. Hai bên tích cực trao đổi thông tin và phối hợp trong các vấn đề
quốc tế và khu vực, như ASEAN, khuôn khổ hợp tác tiểu vùng, Liên hợp
quốc, v.v.
Một lần nữa, chúng ta chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân
Lào anh em về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa dành
cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây,
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chúc
nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, tiếp
tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Ðại hội X của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn
2016-2020.
Chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít thành công tốt đẹp. Tin tưởng chắc
chắn rằng, chuyến thăm này sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mối
quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, nâng cao vị thế quốc tế của hai nước,
góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết truyền thống, thủy chung, trong
sáng, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt
Nam - Lào, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa
bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
NHÂN DÂN
Khởi tố người cất chòi nuôi vịt là trái luật
Luật sư Nguyễn Văn Quynh |
9
Luật sư Nguyễn Văn Quynh. Ảnh nhân vật cung cấp.
"Quyết
định khởi tố bị can đối với ông Bỉ ở TP HCM bỏ trống 'số, ngày, tháng'
của quyết định khởi tố vụ án là trái luật", luật sư Nguyễn Văn Quynh
(Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích.
Theo
Điều 270 Bộ Luật Hình sự, tội Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở
thì: Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã bị xử phạt
hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Tôi cho rằng, Công an huyện Bình Chánh khởi tố ông Bỉ về Điều 270 là không có căn cứ pháp luật.
Bởi vì, "đối tượng" của khách thể phải là "nhà ở", mà khái niệm này
theo Luật Nhà ở "là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các
nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân".
Đằng này, ông Bỉ dựng chòi với kết cấu cột cây, vách lá, mái lá để
làm nơi chứa vật tư trồng cây. Điều đó cũng được ghi nhận trong bản kết
luận điều tra của Công an Bình Chánh.
Nếu không phải nhà ở, tức không đúng "đối tượng" của khách thể liên quan đến tội phạm quy định tại Điều 270 Bộ Luật hình sự.
Hiện trạng diện tích đất hơn 3.000 m2 (mục đích sử dụng theo giấy
chứng nhận là LNQ) của vợ ông Bỉ đứng tên chủ quyền hoàn toàn là đất
vườn, trồng cây cảnh, chăn nuôi vịt để cải thiện đời sống.
Thực tế hiện nay, việc xây chòi, lán bằng vật liệu cây cột gỗ, lá,
trên đất canh tác với mục đích để đựng vật liệu, trông vịt (kết luận
điều tra vụ ông Bỉ ghi nuôi ngỗng)... thì không có quy định nào bắt buộc
phải xin phép xây dựng.
Do đó, việc lập biên bản vi phạm hành chính làm căn cứ khởi tố hình sự là không có căn cứ pháp luật, gây oan sai cho ông Bỉ.
UBND huyện Bình Chánh đã
tạm đình chỉ thi hành quyết định 770/QĐ thì ông Bỉ chưa bị xử lý hành
chính lần 2. Như vậy, Công an Bình Chánh không có căn cứ để khởi tố
người đàn ông này. Ảnh: Việt Tường.
Hồ sơ vụ án thể hiện căn cứ lập biên bản ông Bỉ bằng biên bản đầu
tiên số 04/BB - VPHC của UBND thị trấn Tân Túc, lập hồi 9h ngày
14/7/2015, do vi phạm xây dựng không có giấy phép.
Sau đó, ông Bỉ tự tháo dỡ chòi nuôi vịt mà cơ quan chức năng không phải cưỡng chế thi hành.
Ngày 17/11/2015, ông Nguyễn Văn Bỉ lại bị UBND thị trấn Tân Túc lập
biên bản vi phạm hành chính lần thứ hai khi cất chòi để dụng cụ canh tác
trên đất nông nghiệp và nuôi gia cầm.
Mười ngày sau, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính số 770/QĐ - XPVPHC đối với ông Bỉ do xây dựng không phép chòi
canh vịt diện tích 35m2 trên đất nông nghiệp.
Ngày 14/12/2015, Công an huyện Bình Chánh có công văn số 227/CV –
CSĐT, gửi cho UBND huyện Bình Chánh đề nghị tạm đình chỉ thi hành quyết
770/QĐ về việc xử phạt ông Bỉ và phải chuyển cho cơ quan điều tra toàn
bộ hồ sơ vụ việc trong thời hạn 3 ngày kể từ khi tạm đình chỉ.
Ngày 25/12/2015 UBND huyện Bình Chánh ra quyết đinh tạm đình chỉ thi
hành quyết định xử phạt theo đúng theo đề nghị của Công an huyện Bình
Chánh.
Ngày 19/1, Trưởng công an huyện Bình Chánh là đại tá Nguyễn Văn Quý
ra quyết định khởi tố bị can mà không ghi căn cứ bắt buộc phải có là số,
ngày, tháng ký quyết định khởi tố vụ án về tội Vi phạm các quy định về
quản lý nhà ở.
Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh có kết luận điều tra
gửi tới VKSND Bình Chánh, đề nghị nơi đây truy tố ông Bỉ ra tòa.
Xem lại tất cả diễn biến sự việc, tôi thấy rằng, theo Điều 4, Khoản
1, điểm K (đoạn 2) - Quyết định số 68/2010 của UBND TP HCM có quy định
về "cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP HCM" thì trường hợp xây chòi
phục vụ chăn nuôi, trồng trọt trên đất nông nghiệp của ông Bỉ không phải
xin phép.
Đó là chưa kể quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND huyện Bình
Chánh chỉ căn cứ vào Nghị định số 121/2013/NĐ - CP (ngày 10/10/2013 của
Chính phủ) và Thông tư 02/2014/TT - BXD (ngày 12/22/2013) để xử phạt
người cất chòi nuôi vịt 6 triệu đồng.
Như vậy, UBND huyện Bình Chánh không nêu rõ quy định nào về đất nông
nghiệp và căn cứ Điều, Khoản vi phạm nào làm căn cứ xử phạt ông Bỉ.
Quyết định khởi tố ông Bỉ
không có căn cứ vào quyết định số, ngày, tháng của Quyết định khởi tố vụ
án là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Ảnh: Việt Tường.
Tôi tìm hiểu trong các văn bản pháp luật quy định về sử dụng đất nông
nghiệp hiện nay chỉ còn có quyết định số 68/QĐ -UBND của TP HCM.
Quyết định này quy định về việc xây dựng, cấp phép xây dựng trên đất nông nghiệp thì không phải xin phép xây dựng.
Như vậy, điều bất thường của chuyện này là vụ án chưa được khởi tố
(vì quyết định khởi tố bị can không có nêu và đến giờ này ông Bỉ vẫn
chưa nhận được) nhưng Công an Bình Chánh lại có công văn đề nghị UBND
huyện đình chỉ thi hành quyết định 770/QĐ một cách thiếu căn cứ.
Điều này khiến cho quyết định của UBND Bình Chánh đáng ra phải thi hành ngay đã bị dừng thi hành.
Do đó, nếu đã dừng thi hành quyết định 770/QĐ thì ông Bỉ mới chỉ có
hành vi (nếu có) xây dựng trái phép lần đầu và đã tự tháo dỡ.
Vậy thì không có căn cứ nào để Công an huyện Bình Chánh khởi tố ông
Bỉ trong khi ông không phải thi hành quyết định xử phạt lần hai.
Giả sử, ông Bỉ khởi kiện hoặc khiếu nại quyết định hành chính 770/QĐ
được cho là trái luật thì Công an Bình Chánh cũng đâu có can thiệp để xử
lý hình sự ông Bỉ được.
Chưa kể thời hiệu khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính số 770/QĐ đến nay vấn còn thời hiệu.
Tôi cho rằng đây là những điểm bất thường, có động cơ khác của Công an huyện Bình Chánh (?).
Những quyết định của UBND huyện Bình Chánh ban hành cũng hoàn toàn
không có căn cứ pháp luật, trái luật nhà ở, xác định sai "đối tượng" vi
phạm hành chính và đặc biệt không viện dẫn được ông Bỉ đã vi phạm vào
mục nào, Điểm, Khoản nào của quy định pháp luật hiện hành.
Ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP
HCM) có 2 thửa đất, một ở trước cổng trụ sở Công an huyện Bình Chánh và
thửa còn lại ở cách đó khoảng 500 m, có diện tích hơn 3.600 m2.
Thời gian trước, thửa đất phía trong ông Bỉ dựng chòi, nuôi vịt, còn khu đất trước cổng trụ sở công an trồng cây cảnh.
Năm 2015, ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đến thuê
thửa đất của ông Bỉ trước trụ sở công an huyện để tạo mặt bằng, mở quán
cà phê Xin Chào.
Ông Bỉ cũng bứng hết cây cảnh trồng ở đây vào khu đất phía trong và cất chòi nuôi vịt với diện tích 35 m2.
Ngày 19/1, ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh ký
quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bỉ. Quyết định này
không ghi số, ngày, tháng ký quyết định khởi tố vụ án.
Trước khi xảy ra vị án này, người thuê đất của ông Bỉ là ông Tấn cũng
bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố về hành vi Kinh doanh trái phép.
VKSND cùng cấp đã ra cáo trạng truy tố. Vụ việc dự kiến đưa ra tòa cuối tháng này.
Ngày 23/4, sau khi báo giới lên tiếng, ông Lê Minh Trí - Viện trưởng
VKSND tối cao có buổi làm việc với VKSND TP HCM và VKSND huyện Bình
Chánh.
Ông Trí kết luận chủ quán cà phê Xin Chào không phạm tội Kinh doanh trái phép.
Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu VKSND huyện Bình Chánh ra ngay
quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với ông Tấn, đồng thời phải
công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho ông Tấn.
Ngày 24/4, VKSND huyện Bình Chánh đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tân.
theo zing.vn
Nghi án thanh niên tự sát bằng mìn tự chế vì giận vợ
Gia Lộc |
2
Một
nam thanh niên tại Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) tự sát bằng mìn tự chế.
Nhiều người tại hiện trường cho biết thanh niên này tự tử giận vợ.
Khoảng
22 giờ 30 ngày 24/4, người dân, P. Tân An ( TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk
Lăk) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngã tư đường Ngô Gia Tự-
Nguyễn Tất Thành một khiến nam thanh niên (chưa rõ danh tính) tử vong
tại chỗ.
Theo người dân nơi đây cho biết, tại thời điểm đó nhìn thấy một nam
thanh niên quăng vật gì đó ra đường. Họ nghĩ là người xỉn chọi đá. Tuy
nhiên, sau đó, tiếng nổ kinh hoàng đã xảy ra.
Thời điểm này, một xe tải đi qua bị sức ép nên nổ lốp. Thi thể nam
thanh niên không còn được nguyên vẹn. Vụ việc được xác định ban đầu: nam
thanh niên tự sát bằng mìn tự chế
Tại hiện trường, có một cô gái mặc áo đỏ đứng khóc trong hoảng loạn.
Nhiều người tại hiện trường cho biết cô gái này là vợ của thanh niên
trên. Cô không chịu tiếp xúc với ai.
Trong đó, một người cho biết họ có cãi nhau trong một khách sạn. Nam
thanh niên muốn nổ mìn để cả hai cùng chết nhưng cô gái đã kịp chạy
thoát.
Một nhân viên khách sạn này cho biết anh nghe thấy tiếng cãi nhau rất
to trên phòng vì chàng trai ghen tuông với một người đàn ông khác. sau
đó cô gái chạy ra ngoài và chàng trai đuổi theo. Và sau đó là tiếng nổ
Hiện công an TP Buôn Ma Thuột đang khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.
theo Trí Thức Trẻ
Phá động kích dục trá hình quán massage giữa Thủ đô
VOV.VN - Mỗi lần tiếp khách, ông chủ quán Massage thu 300.000 đồng rồi chia cho tiếp viên kích dục cho khách một nửa số tiền.
Đội
Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội – Phòng CSHS – CATP Hà Nội vừa phát
hiện, xử lý một cơ sở massage chân trá hình, trong đó, nhiệm vụ chính
của các nữ nhân viên là kích dục cho khách để kiếm tiền.
Tại
cơ sở Massage Foot tại số 10 Hàng Muối, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 nhân viên nữ của cơ sở
này đang có hành vi kích dục cho khách tại tầng 3 và tầng 4. Tổ công tác
đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa toàn bộ nhân viên về trụ sở
xác minh làm rõ.
Đồng Quang Thắng - ông chủ quán massage kích dục và nhân viên tại cơ quan công an
Qua
xác minh, chủ cơ sở này là Đồng Quang Thắng (SN: 1982, trú tại ngách
158/124 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội). Thắng khai nhận, kinh doanh dịch
vụ massage này từ tháng 10/2015. Thắng đăng tin tuyển nhân viên và thỏa
thuận công việc của nhân viên là kích dục cho khách khi khách có nhu
cầu.
Với mỗi lượt khách Thắng sẽ thu của khách 300.000 đồng, trả cho nhân viên 150.000 đồng.
Cơ
quan Công an đã xử lý vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở trên và
trong thời gian tới sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, rà soát nhằm
phát hiện những cơ sở massage vi phạm quy định, điều lệ trong kinh
doanh./.
Tiểu Cát Hà/VOV Giao thông
Cá chết ở Vũng Áng do đánh nhau và tự tử
Dân trí Ôi, dân phát hiện ra ngay, mà các nhà quản lý
và khoa học chúng ta bằng cấp đầy mình lại chẳng phát hiện ra nguyên
nhân cá biển ở Vũng Áng chết
Cá chết là chuyện không nhỏ vì nhiều cá chết, cá bé chết, cá lớn cũng
chết, cá lại chết trên diện rộng bắt đầu từ tại xã Kỳ Lợi (Hà Tĩnh),
sau đó lan sang các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, thiệt hại ước tính hơn 4,7 tỷ
đồng. Số lượng cá giống bị chết là hơn 37 nghìn con. Tại Quảng Bình thì
hiện tượng cá chết cũng xuất hiện dọc bãi biển của huyện Quảng Trạch,
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có con số thiệt hại cụ thể. Tỉnh Quảng Trị
gần 40 tấn cá biển bị chết, tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 6.000 con cá bị
chết. Chính vì vậy, chiều 23/4, tại Hà Tĩnh, Bộ NN&PTNT, Bộ
TN&MT đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để truy tìm nguyên nhân, cuối cùng xác định
cá chết không phải là do dịch bệnh.
Câu hỏi dân đặt ra tiếp vậy thỉ có phải do nguồn nước bị ô nhiễm
không, bởi thấy cá chết nhiều mà cơ quan chức năng chậm vào cuộc, thôi
thì “dân có cần nhưng quan chưa vội, dân có vội dân lội dân lội dân
sang”, một số ngư dân tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) sốt ruột đành
phải tự trang bị phương tiện, lặn tìm nơi phát tán độc tố khiến cá biển
chết hàng loạt, và phát hiện một đường ống xả thải phun ra thứ nước vàng
đục, hôi thối, chạy dọc theo bờ tường rào của Formosa về phía xã Kỳ
Lợi. Đến sát mép biển, đường ống chôn sâu dưới đất chạy thẳng ra biển và
rất nghi ngờ đường ống này đã tuồn chất độc ra biển. Nhưng ngay cả khi
phát hiện ra điều này, mặc dù dân chất vấn: Thế Đoàn công tác đã vào
kiểm tra ống nước dẫn chất thải này chưa, thì được ông Phạm Khánh Ly, Vụ
phó Vụ Nuôi trồng thủy sản, Bộ NN&PTNTcho biết: “Chúng tôi vào làm
việc với Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Hà Tĩnh với tư cách là cơ quan quản lý
theo ngạch dọc. KCN Vũng Áng bao gồm nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng và KCN
Formosa có yếu tố nước ngoài nên cần thành lập đoàn công tác liên
ngành, có chỉ đạo của Thủ tướng thì mới tiến hành kiểm tra được”, hóa ra
các vị chưa vào KCN Formosa kiểm tra nhưng vẫn khăng khăng khẳng định
là cá chết không phải do nguồn nước bị ô nhiễm. Đã khẳng định thì rứt
khoát là đúng, phải tin thôi, cấm cãi.
Tuy nhiên, những công bố của các Bộ đưa ra chưa thỏa mãn sự trông đợi
của tôi, vì cá chết đâu phải là do nó chết, mà phải có nguyên nhân gì
chứ? khó lý giải thật. Nhưng tôi bỗng sực nhớ câu “Dễ vạn lần không dân
cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” bèn để mở rộng tầm nhìn, nhân
có cuộc họp tổ dân phố,tôi đem chuyện này ra hỏi nhỏ dân.
Một bà ngồi cạnh tôi lườm:
- Có thế mà cũng phải hỏi. Cá chết vì rủ nhau tự tủ chứ còn gì nữa.
Anh có thấy bây giờ đang có mốt tự tử không? Ở Hà Nội, ngày1/4-2016, một
nam thanh niên bỏ lại xe máy cùng đồ dùng trên cầu Chương Dương và nhảy
xuống sông Hồng tự tử. Chỉ 6 ngày sau, 7/4 cũng tại cầu Chương Dương
này, một cô gái trẻ đã leo lên thành cầu có ý định nhảy xuống tự tử.
huyện Nam Trà My (Quảng Nam), năm 2015 có 37 người tự tử. Đó là người
lớn. còn trẻ em thì chỉ từ đầu năm đến nay, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP
HCM trong vòng một tháng đã phải cấp cứu cho 4 trường hợp trẻ tự tử
bằng thuốc diệt cỏ., ở TP Pleiku, Gia Lai một cậu học trò lớp 8 treo cổ
tự tử vì nghi bạn gái phản bội. 1 em học sinh lớp 11, Trường Dân tộc nội
trú huyện Điện Biên Đông đã ăn lá ngón để tự vẫn vì đã làm hỏng chiếc
điện thoại di động bố cho. một số những vụ việc thương tâm do các em
cùng nhau tự tử tập thể. 3 nữ sinh THCS Phan Chu Trinh (xã Đắk Sắk, Đắk
Mil, Đắk Nông) uống thuốc độc tự tử vì sợ cô giáo mắng. Người là sinh
vật cao cấp còn vậy thì chuyện cá chết vì tự tử là chuyện không có gì lạ
Còn anh thanh niên ngồi cạnh ném vào tôi một cái nhìn khinh thường ra mặt:
- Hỏi ngu. Cá Vũng Áng chết vì đánh nhau chứ còn gì nữa.Ông không
thấy bây giờ có nhiều kẻ đánh nhau chết chỉ vì từ một câu nói, một cái
“nhìn đểu” hay chỉ từ sự va chạm nhẹ không? Theo thông tin tổng hợp từ
Bộ Y tế, chỉ trong 9 ngày Tết Bính Thân vừa qua cho thấy, tổng số lượt
khám, cấp cứu do đánh nhau, xô xát trong đợt nghỉ lễ vừa qua là 5.121
trường hợp với 13 người tử vong. Và tất nhiên, đây là những con số chưa
đầy đủ. Người là sinh vật cao cấp còn vậy thì chuyện cá đánh nhau mà
chết là chuyện không có gì lạ.
Ôi, trí tuệ của dân thật tuyệt vời, họ phát hiện ra ngay, mà các nhà
quản lý và khoa học chúng ta bằng cấp đầy mình lại chẳng phát hiện ra,
cá biển ở Vũng Áng chết hàng loạt đâu phải do dịch bệnh, cũng không phải
do nguồn nước bị ô nhiễm thì chỉ còn nguyên nhân là chúng chết vì do
đánh nhau hoặc do buồn hay bức xúc chi đó, bèn rủ nhau tự tử tập thể. He
he...
TTO - Nhật Bản vừa chính thức bước vào hàng ngũ số ít các nước trên thế giới sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6.
Nguyên mẫu X-2 trong chuyến bay thử nghiệm ngày 22-4 - Ảnh chụp từ màn hình
Theo CNN ngày 24-4, nguyên mẫu tiêm
kích thế hệ thứ 6 mang tên X-2 của Nhật Bản đã kết thúc thành công
chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 22-4 vừa qua.
X-2 cất cánh từ sân bay Nagoya, thực hiện một loạt các bài tập kiểm
tra và đáp xuống căn cứ không quân Gifu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Trong một tuyên bố sau đó, nhà sản xuất X-2, Mitsubishi Heavy
Industries cho biết phi công thử nghiệm khẳng định máy bay vận hành “cực
kỳ ổn định” trong các bài tập leo độ cao, bổ nhào và vượt núi.
Hãng này cũng tuyên bố X-2 được “tích hợp khung máy bay, động cơ và
nhiều hệ thống, trang thiết bị tiên tiến khác, đáp ứng được tất cả yêu
cầu của một máy bay chiến đấu tương lai”.
Việc thử nghiệm thành công nguyên mẫu X-2 đã đưa Nhật Bản trở thành
một trong bốn nước trên thế giới tự phát triển và sở hữu máy bay chiến
đấu tàng hình thế hệ thứ 6. Tại châu Á, Nhật Bản là quốc gia thứ hai sau
Trung Quốc sở hữu tiêm kích thế hệ thứ 6. CNN nhận định, việc phát triển và thử nghiệm thành công X-2
là tín hiệu cho thấy Tokyo quyết tâm không muốn bị bỏ lại phía sau Bắc
Kinh, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang có những động thái ngày
càng hung hăng tại khu vực.
Sở dĩ các tiêm kích thế hệ 6 được gọi là tiêm kích tàng hình do bề
mặt của chúng có khả năng hấp thụ hoặc làm chệch hướng các tín hiệu
radar, làm chúng gần như trở nên “vô hình” trước các hệ thống radar của
kẻ thù. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là một trong những thách thức
lớn khiến việc phát triển và chế tạo tiêm kích thế hệ thứ 6 không phổ
biến trên thế giới.
Ngoài ra, góp phần hỗ trợ thêm sự “vô hình” của các máy bay loại này
là lớp sơn bề mặt đặc biệt bên ngoài và khả năng giấu vũ khí vào bên
trong khoang máy bay.
TTO - Hai loại bảo vật quý của
triều Nguyễn là kim ấn và kim sách được trưng bày, giới thiệu đến đông
đảo du khách và người dân vào ngày 23-4 tại Bảo tàng Cổ vật cung đình
Huế (3 Lê Trực, TP Huế).
Ấn hoàng đế tôn chi bảo, chất
liệu bằng vàng, nặng 8989 gram, niên đại tháng 10 năm Minh Mạng thứ 8
(1827) dùng để đóng trên các văn bản khuyến giáo dân chúng hoặc sắc bằng
khen tặng các nhân vật hiếu hạnh, tiết nghĩa - Ảnh: MINH AN
Tại triển lãm do Trung tâm Bảo tồn di tích cố
đô Huế tổ chức, bộ sưu tập quý giá gồm một kim ấn và ba kim sách do Bảo
tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam cho phía Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô
Huế mượn để “hồi hương”, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của công chúng.
Cụ thể, kim ấn hoàng đế tôn chi bảo được làm bằng chất liệu bằng vàng
(nặng 8989 gram) niên đại tháng 10 năm Minh Mạng thứ 8 (1827) dùng để
đóng trên các văn bản khuyến giáo dân chúng hoặc sắc bằng khen tặng các
nhân vật hiếu hạnh, tiết nghĩa.
Ngoài ra, ba kim sách được làm bằng chất liệu vàng hoặc bạc mạ vàng
vào hai niên đại Gia Long và Minh Mạng dùng để truy tôn, phong tước.
Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô
Huế, kim ấn hay còn gọi kim bảo tỷ biểu thị cho quyền lực tối cao của
hoàng đế và cả triều đại, gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất
nước dưới thời Nguyễn.
Trong suốt 143 năm tồn tại, triều đại này đã cho chế tác và đưa vào
sử dụng hơn 100 kim ấn bằng vàng và bằng ngọc, chưa kể số ấn tín quý
khác dùng trong hoạt động hành chính của triều Nguyễn.
Còn kim sách (sách vàng) là loại thư tịch cổ đặc biệt, được làm từ
chất liệu vàng, dùng để ghi lại việc chính sự, lễ nghi triều đình như sự
kiện các hoàng đế lên ngôi, lập thái tử, hoàng hậu hoặc ghi công, phong
tước và dâng, ban tôn hiệu, tôn thụy cho hoàng thân, quốc thích...
Ngoài chất liệu vàng, còn có một số sách được chế bằng chất liệu khác như bạc, bạc mạ vàng, đồng hoặc bằng lụa.
Ngay khi triều Nguyễn kết thúc vai trò của mình trong lịch sử, vào
năm 1945 hầu hết các kim ấn, kim sách cùng nhiều hiện vật quý khác của
triều đình được di chuyển ra Hà Nội để đảm bảo an toàn tối đa trong hoàn
cảnh chiến tranh khốc liệt.
Kim sách thời Nguyễn, chất liệu
bằng vàng, trọng lượng 1371 gram, niên đại Gia Long thứ 5 (1806) dùng
để truy tôn thụy hiệu Hiếu văn hoàng đế - Ảnh: MINH AN
Kim sách thời Nguyễn, chất liệu
bằng vàng, trọng lượng 4529 gram, niên đại Minh Mạng thứ 21 (1840) tấu
về việc lên ngôi của Hoàng tử trưởng Trường Khanh Công (sau này là vua
Thiệu Trị) - Ảnh: MINH AN
Kim sách thời nguyễn, chất liệu
bạc mạ vàng, trọng lượng 1349 gram, niên đại Minh Mạng thứ 11 (1830),
nói về nội dung hoàng đế Minh Mạng phong tước Trường Khanh Công cho
hoàng tử Miên Tông (tức vua Thiệu Trị sau này) - Ảnh: MINH AN
Du khách thưởng lãm các kim ấn,
kim sách được trưng bày bên trong không gian Bảo tàng Cổ vật cung đình
Huế (3 Lê Trực, TP Huế) - Ảnh: MINH AN
MINH AN
SỐC: Vì điều này mà Nhã Phương mới nhận lời yêu Trường Giang
Nhã Phương lần đầu tiết lộ lý do tại sao lại yêu Trường Giang sau bao sóng gió tình cảm.
Vì điều này mà Nhã Phương mới nhận lời yêu Trường Giang .
Mới đây nhất, trong chương trình “Lần
đầu tôi kể”, Nhã Phương đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh sự
nghiệp cũng như chuyện tình cảm của mình. Theo đó, nữdiễn viên “Tuổi
thanh xuân” cho biết, cô đã gặp phải không ít những khó khăn khi mới
chập chững bước chân vào nghề. Để rồi, sau bao cố gắng, giờ đây người
đẹp miền Tây đã có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt, cụ thể
là nền điện ảnh nước nhà.
Còn về chuyện tình cảm, Nhã Phương thừa nhận, cô đã phải lòng Trường
Giang và đang rất hạnh phúc, mãn nguyện với tình yêu hiện tại của mình.
Thế nhưng, nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cô không hề bị chinh phục bởi
tài năng, sự nổi tiếng hay tính cách hài hước của bạn trai, mà bằng một
lý do cảm động khác, đó là sự mong manh và sống rất tình cảm của danh
hài xứ Quảng. Chính vì vậy, dù trải qua nhiều “sóng gió”, chuyện tình
của cặp đôi “trai tài gái sắc” vẫn bền vững và nhận được sự ủng hộ của
rất nhiều khán giả.
Có thể thấy, kể từ sau những lùm xùm tình ái của bạn trai với Quế Vân
, Nhã Phương rất ít khi xuất hiện cùng Trường Giang tại các sự kiện.
Hai người cố gắng tạo khoảng cách để tránh những ồn ào không đáng có.
Tuy nhiện, lần này, sự có mặt của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” khiến
Trường Giang nói riêng và đông đảo người hâm mộ nói chung cảm thấy bất
ngờ.
Đã có lúc, trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên từng thừa nhận, cô
luôn ao ước có một gia đình nhỏ ấm cúng. Nhóm bạn thân của cô đã có
chồng con đề huề nên sau mỗi lần đi đám cưới bạn, cô thấy trong lòng rộn
ràng hơn, nên nghe đến chuyện lập gia đình, cô cảm thấy rất thích.
Trong thời điểm hiện tại, đang yêu Trường Giang và được hai bên gia
đình chấp thuận nhưng Nhã Phương lại tiết lộ rằng cô chưa muốn cưới. Ở
độ tuổi của nữ diễn viên xinh đẹp, chuyện kết hôn là điều hoàn toàn dễ
hiểu nhưng tại sao Nhã Phương lại đắn đo đến thế? Một mặt, trong lòng
rất muốn được kết hôn và xây dựng gia đình nhỏ nhưng mặt khác, cô lại
phủ nhận thông tin sẽ kết hôn.
Trường Giang và Nhã Phương đang rất hạnh phúc.
Dường như cô gái sinh năm 1990 này vẫn còn đang suy nghĩ kỹ càng vì
“đối tượng” hiện tại là Trường Giang. Bởi lẽ, Nhã Phương không muốn đánh
đổi tương lai của cả cuộc đời mình cho một chàng trai từng dính mác
lăng nhăng như danh hài xứ Quảng? Trước tình trạng này, nhiều người ngỡ
rằng có lẽ nào chuyện kết hôn của Nhã Phương và Trường Giang sẽ chẳng có
được một cái kết tốt đẹp như mong muốn.
Việt Hương, Thanh Thảo say sưa ăn vặt trong hậu trường
TPO - Danh hài Việt Hương và ca sĩ Thanh Thảo say
sưa ăn hoa quả và tám chuyện trong hậu trường khi ghi hình cho tập 8
chương trình 'Siêu nhí tranh tài' với vai trò giám khảo.
'Búp bê' Thanh Thảo tiếp tục là nhân vật ngồi vào ghế
giám khảo khách mời cùng Thanh Bạch và Minh Nhí trong tập 8 Siêu nhí
tranh tài.
Nữ ca sĩ diện trang phục đinh tán bó sát, khoe đường cong quyến rũ và sang trọng.
Thanh Thảo hội ngộ danh hài Việt Hương trong hậu trường trước giờ ghi hình. Cả hai 'tám' chuyện vô cùng say sưa.
Vì thường xuyên đi lưu diễn ở hải ngoại nên Thanh Thảo
và Việt Hương có một tình bạn thân thiết từ khá lâu. Hai người hào hứng
vừa ăn trái cây, vừa trò chuyện.
Cả hai không ngừng cười đùa và ôn lại nhiều kỷ niệm sau thời gian dài không gặp nhau.
Thanh Thảo hội ngộ MC Thanh Bạch trong hậu trường. Hai người vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm.
Giám khảo Việt Hương được trang bị một bộ trang phục rất cầu kỳ và sặc sỡ.
Việt Hương khiến nhiều người thích thú với tạo hình
“độc, lạ” và không kém phần sặc sở khi gắn rất nhiều hoa, bướm nhiều màu
sắc trên phụ kiện đội đầu “khổng lồ”.
Việt Hương, Thanh Thảo nhí nhảnh tạo dáng trong hậu trường trước giờ chuẩn bị lên sóng.
Các vị giám khảo vô cùng hài hước và sôi nổi trên ghế nóng bên cạnh những nhận xét chuyên môn công tâm.
Ảnh: Hùng Thư
Nữ sinh chế robot làm vườn giúp trồng rau trên sao hỏa
Một sinh viên học ở Trường ĐH Colorado cùng với một người làm việc
tại NASA đã phát minh robot với hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể mở ra
một hướng mới trong việc thám hiểm và cư trú vũ trụ.
Theo Fox News, với robot làm vườn, nữ sinh Heather Hava đã
giành được 15.000 đô la Mỹ giải thưởng Lemelson-MIT dành cho sinh viên
phát minh và sáng chế trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp (“Eat it”
Lemelson-MIT undergraduate). Hiện nữ sinh này hy vọng sẽ nâng số tiền
tài trợ lên 150.000 đô la Mỹ để phát triển sản phẩm này thông qua công
ty Autoponics của mình về khí canh tự động hóa.
Một trong những phát minh của Hava là cái khay thông minh tên SPOT:
có khả năng trồng nhiều loại trái cây và rau xanh bằng hệ thống thủy
canh, không cần đất, như dâu tây hay cà chua và các loại rau xanh. Các
bộ lọc nước giàu dinh dưỡng ở trong một hồ chứa và một hệ thống được
thiết kế để giám sát khu vườn thay cho con người. Các cảm biến theo dõi
dấu hiệu phát triển, nguồn dinh dưỡng của cây trồng; đo nhiệt độ nước,
độ PH, và độ ẩm bên trong các khay trồng.
Hệ thống này sẽ kết hợp với ứng dụng kỹ thuật AL, mang tên AgQ để
phân tích và ghi lại các dữ liệu cho các phi hành gia. Hệ thống có thể
phát hiện cây trồng bị chết hoặc đang yếu đi trong nước và lập tức phát
lệnh cảnh báo đến những người chăm sóc cây. Thậm chí các phi hành gia có
thể tự mình theo dõi khu vườn bởi một bộ đồ có thể phân tích hệ thống
thần kinh của họ để kết nối với hệ thống cảnh báo.
(TNO) Một nhóm các sinh viên tại Đại học Southampton (Anh) đang tìm
cách phát triển rau diếp trên sao Hỏa, kế hoạch này sẽ tích hợp vào
chương trình Mars One khi phi thuyền hạ cánh xuống hành tinh đỏ.
Một chiếc xe điều khiển từ xa mang tên ROGR là sự hợp tác giữa
Havas và NASA. ROGR hiện là mẫu thử nghiệm, nhưng một ngày, nó có thể
chạy vào khu vườn, kiểm tra cây trồng và báo cáo cho các phi hành gia
bằng video.
Thức ăn khi vào không gian thì bị khô cứng hoặc mất nước khiến
nhiều phi hành gia thèm muốn những bữa ăn tươi sống. Nhưng NASA lại
không thể đóng gói và chuyển vào không gian những thực phẩm tươi sống.
Nhưng với hệ thống như khay thông minh SPOT, ứng dụng AgQ và xe điều
khiển từ xa ROGR thì các phi hành gia sẽ có thể sớm trồng được khu vườn
của riêng mình trong môi trường khắc nghiệt như sao hỏa.
Minh Quyên
Sơn Tùng M-TP giành giải Ca sĩ của năm
Dân trí Ca khúc “Thật bất ngờ” đã đưa chủ nhân của
mình, nhạc sĩ Mew Amazing chiến thắng ở cả 3 hạng mục: Bài hát của năm,
MV của năm và Nhạc sĩ của năm. Bất ngờ hơn, Sơn Tùng M-TP giành giải Ca
sĩ của năm tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến.
Tối nay, ngày 24/4, Lễ Trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016
diễn ra tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ngoài những tên tuổi "gạo cội" như Hồng
Nhung, Trần Thu Hà, Giáng Son, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn… là sự xuất hiện
của nhiều gương mặt trẻ góp mặt trong đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến: Văn
Mai Hương, Tóc Tiên, Tiên Tiên, Sơn Tùng M-TP, Trúc Nhân, Ái Phương,
Trọng Hiếu, Isaac, Touliver…
Nhạc sĩ Mew Amazing (Đức Hùng) “ẵm” cả 3 giải: Bài hát của năm, MV của năm và Nhạc sĩ của năm.
“Thật bất ngờ”, có thể nói như thế để diễn tả tâm trạng vô cùng bất
ngờ và hạnh phúc của nhạc sĩ Mew Amazing (Đức Hùng) khi “ẵm” cả 3 giải:
Bài hát của năm, MV của năm và Nhạc sĩ của năm. Tiếc là ca sĩ thể hiện
ca khúc, Trúc Nhân- người góp phần không nhỏ vào thành công cũng như sự
lan tỏa của “Thật bất ngờ” đã không xuất hiện tại Lễ trao giải.
Ca khúc được coi là “bài ca của showbiz” gây ấn tượng mạnh với khán
giả ngay từ khi ra mắt khi “đánh thẳng” vào những mặt trái của làng giải
trí Việt. “Thật bất ngờ” được Mew Amazing sáng tác cách đây khoảng hơn 2
năm, vào thời điểm các phương tiện truyền thông ngập tràn thông tin về
scandal, sự kiện giải trí, những tranh cãi không hồi kết: “Anh kia lừa
dối chị này, Anh kia đập đánh chị này, Và chị ngã xuống đây” hay “Cô ấy
mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, Chỉ một xì – căng - đan, khóc lóc về
chuyện tình dở dang, Lên báo hình thì đầy một trang”...
Bất ngờ hơn, vào những phút cuối của Lễ trao giải, khi khán giả đang
hồi hộp chờ đợi tên nghệ sĩ chiến thắng ở hạng mục Ca sĩ của năm- những
fan hâm mộ Sơn Tùng M-TP đang thất vọng khi Sơn Tùng “trượt” ở các hạng
mục trước đã vỡ òa khi anh được xướng tên lên sân khấu nhận giải.
Sơn Tùng M-TP khi lên nhận giải Ca sĩ của năm. Anh có những chia sẻ gửi đến bố mẹ, em trai đầy xúc động.
"Tùng muốn gửi lời chào tới tất cả những ai đã ở bên, yêu thương ủng
hộ Sơn Tùng -MTP. Em rất run và không nghĩ rằng tên mình có thể nằm
trong bảng đề cử danh giá như thế này. Đó đã là niềm vinh dự lớn rồi dù
cho không được giải", Sơn Tùng M-TP xúc động chia sẻ trên sân khấu Lễ
trao giải.
Dù là cái tên gây nhiều tranh cãi trong năm 2015 và ngay trong giải
Âm nhạc Cống hiến về những chuyện ứng xử bên lề, nghi vấn đạo nhạc....
nhưng không thể phủ nhận những cố gắng và tài năng đang lên thật sự của
nam ca sĩ gốc Thái Bình. Giải Ca sĩ của năm là động lực lớn để Sơn Tùng
định hướng đúng đắn trên con đường âm nhạc sau này...
Chia sẻ của ca sĩ Trọng Hiếu trước lễ trao giải Cống hiến
Bất ngờ tiếp theo tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến tối nay đó là
năm thứ 2 liên tiếp, Monsoon Music Festival do nhạc sĩ Quốc Trung làm
tổng đạo diễn được vinh danh, năm trước là Chương trình của năm, năm nay
ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm.
Nhạc sĩ Quốc Trung lên nhận giải Chuỗi chương trình của năm.
Nam ca sĩ có duyên với giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, được vinh danh ở
nhiều đêm trao giải, ca sĩ Tùng Dương được xướng tên ở hạng mục Chương
trình của năm với liveshow “Thập kỷ hoan ca”. Trên sân khấu, nam ca sĩ
gửi lời cảm ơn tới bố mẹ, con trai và ê kíp làm chương trình “Thập kỷ
hoan ca”. "Bé Voi ra đời trước live show Thập kỷ hoan ca chỉ 2 ngày,
chưa bao giờ Tùng Dương hát hay như thế trong Thập kỷ hoan ca. Cảm ơn cả
mẹ bé Voi", anh xúc động chia sẻ.
Tùng Dương nhận giải Chương trình của năm.
Nhạc sĩ Anh Quân công bố Album của năm thuộc về “Bóng tối jazz” của Giáng Son do ca sĩ Tùng Dương- Hà Trần thể hiện.
Giáng Son nhận giải Album của năm.
Vượt qua Trọng Hiếu, Isaac, Touliver- giải Nghệ sĩ mới của năm thuộc
về ca sĩ, nhạc sĩ Tiên Tiên. Nữ ca sĩ cá tính xúc động khi nhận cúp từ
ca sĩ Ánh Tuyết.
Tiên Tiên nhận giải Nghệ sĩ mới của năm.
Có thể nói, Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 có không ít
bất ngờ, niềm vui và cũng lắng đọng, đầy xúc động khi ban tổ chức dành
những phút đặc biệt tưởng nhớ các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã qua đời trong năm
2015 – 2016. Như lời chia sẻ của Tùng Dương: “ Họ đã ra đi không uổng
phí, họ đã sống trọn với đam mê cống hiến của mình và các nghệ sĩ trẻ
hãy sống sao cho xứng đáng với niềm đam mê ấy và cống hiến trọn vẹn cho
nghệ thuật". Một số hình ảnh trong chương trình:
Nguyễn Hằng
Ảnh, video: Mạnh Thắng
Sơn Tùng M-TP: Tôi không vượt qua ai, mà đang kế thừa thành quả của thế hệ trước
00:57:23 25/04/2016
Sơn Tùng M-TP đã có những chia sẻ về cảm xúc của anh ngay sau khi nhận giải Cống Hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm.
Tối 24/4, Sơn Tùng M-TP khiến nhiều người bất ngờ khi
vượt qua những tên tuổi lớn như Tùng Dương, Hồng Nhung, Hà Trần để
giành giải thưởng Cống Hiến trong hạng mục quan trọng nhất - Ca sĩ của
năm. Đây có lẽ là một trong những giải thưởng đặc biết nhất trong sự
nghiệp của Sơn Tùng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Sơn Tùng về cảm
xúc của anh ngay sau khi nhận giải thưởng này.
Sơn Tùng nhận giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm
Chào Tùng. Trước hết, xin chúc mừng Tùng đã giành giải Ca sĩ của năm tại Cống Hiến. Tùng có mặt trong khá nhiều đề cử nhưng lại giành giải hạng mục lớn nhất - Ca sĩ của năm, bạn chắc hẳn rất bất ngờ đúng không?
Bất
ngờ chứ, Tùng chẳng nghĩ trước mình sẽ được giải hay không. Nhưng tự
nghĩ dù có giải thì cũng đã tự mình loại mình ra khỏi giải quan trọng
nhất này rồi. May mắn là năm nay, có nhiều nhà báo chia sẻ và ủng hộ
Tùng.
Vượt qua nhiều tên tuổi lớn như anh Tùng Dương, chị Hồng Nhung hay chị Trần Thu Hà, cảm xúc của Tùng lúc này thế nào?
Tùng
không muốn nghĩ đó là sự vượt qua, mà nên được hiểu đó là sự tiếp nối,
sự kế thừa. Âm nhạc Việt Nam sẽ không đến ngày hôm nay nếu như không có
những bậc tiền bối, đàn anh, đàn chị. Tùng đang đi trên con đường mà đã
được có sẵn những viên gạch của những người đi trước. Chính xác, Tùng
đang kế thừa những thành quả của thế hệ trước.
Tùng nghĩ trong năm vừa qua mình đã cống hiến được những gì để được hội đồng bình chọn ủng hộ trong cuộc đua này?
Tùng
nghĩ sự cống hiến lớn nhất mà các thế hệ nghệ sĩ luôn tận lực, đó là
sức trẻ, là miệt mài và cả đời sống riêng tư của mình. Còn nói về năm
vừa qua, như các đề cử của giải, Tùng cố gắng cho ra tác phẩm mới,
liveshow, MV... với tất cả sự đòi hỏi bản thân cao nhất.
Ở
bất cứ giải thưởng nào cũng có những ý kiến trái chiều. Nếu có người
nói Tùng giành giải thưởng chỉ vì những người còn lại trong danh sách là
những cái tên quá cũ, giải thưởng nay đang cần gì đó mới mẻ hơn thì
Tùng nghĩ sao?
Không ai là cũ kĩ, nếu chúng ta
nghĩ vậy tức là chúng ta đang phủ nhận mọi cống hiến của tất cả nghệ sĩ.
Và nếu như vậy, ngay cả thế hệ của Tùng cũng sẽ mất đi động lực cống
hiến, vì nếu một ngày nào đó chính những người ủng hộ mình hôm qua thì
nay đã cho rằng mình trở nên cũ kĩ thì sao? Mọi cống hiến, đều sẽ trường
tồn với thời gian.
Tùng đã có quá nhiều thành
công, điều nay ai cũng nhìn thấy. Nhưng bên cạnh đó, Tùng cũng có rất
nhiều thị phi nhất là về chuyên môn. Với giải thưởng này, Tùng có nghĩ
đây là câu trả lời giành cho những người đã từng chỉ trích về chuyên môn
của bạn?
Không, Tùng chỉ dành cho những người
yêu thương ủng hộ mình thôi. Còn đối với những người thích chỉ trích,
1000 chiếc cúp nữa cũng vô nghĩa với họ.
Có người
nhận xét Tùng đã trở nên hiền hơn để chinh phục những nhà chuyên môn và
lớp khán giả khó tính. Tùng nghĩ sao về điều này?
Tùng như thế nào cũng không bao giờ thay đổi cái tôi của bản thân.
Tùng sẽ có những kế hoạch tiếp theo trong năm 2016 ra sao để có thể xứng đáng với 2 chữ cống hiến được đặt vào em ngày hôm nay?
Ôi
nhiều lắm, kể sao hết. Nhưng chắc chắn, cống hiến không chỉ là tên một
giải thưởng của Tùng. Mà nó chính là lựa chọn kim chỉ nam cho sự nghiệp
của Tùng.
Cảm ơn Tùng và chúc bạn đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
13 người Triều Tiên đào tẩu và phản ứng lạ của Trung Quốc
Quân Vũ |
3
Một
cô gái trong nhóm nhân viên nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Ninh Ba,
tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khóc khi kể với CNN câu chuyện các đồng
nghiệp trốn sang Hàn Quốc. Ảnh: CNN
Chia sẻ:
Sau
khi 12 phụ nữ và một nam giới Triều Tiên làm việc ở nhà hàng tại Trung
Quốc trốn sang Hàn Quốc hôm 6/4, Bắc Kinh khẳng định họ đã rời biên giới
hợp pháp.
Cửa
mở và 7 phụ nữ lặng lẽ bước vào sảnh lộng lẫy của khách sạn Koryo tại
thành phố Bình Nhưỡng. Khuôn mặt của họ vô cảm. Phần lớn nhóm phụ nữ
trang điểm nhẹ hoặc không trang điểm, mặc áo khoác đen và đeo huy hiệu
màu đỏ trên ve áo.
Nhóm phụ nữ, đều ở độ tuổi đôi mươi, đại diện cho những công dân mẫu mực nhất ở thủ đô của Triều Tiên.
Họ xuất thân từ những gia đình có nền tảng tốt. Chính phủ Triều Tiên
chọn họ để giao nhiệm vụ làm việc ở nước ngoài. Sứ mệnh của họ là kiếm
tiền cho chính phủ.
Hồi đầu tháng 4, họ vẫn là những nhân viên phục vụ tại một nhà hàng
của chính phủ Triều Tiên tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Giờ
đây nhà hàng đã đóng cửa và cuộc sống của nhóm phụ nữ trở nên phức tạp
theo cách khó tin.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cha mẹ, đất nước và nhà lãnh đạo
Kim Jong Un. Không ai trong chúng tôi muốn làm việc đó", Han Yun Hui,
một cô gái trong nhóm, tâm sự.
Tuần trước người phát ngôn của chính phủ Hàn Quốc thông báo 12 phụ nữ
và một nam giới Triều Tiên đào tẩu do "không chịu nổi áp lực từ chính
quyền Triều Tiên" về việc gửi ngoại tệ về quê hương.
"Những người lao động ấy nói rằng họ biết thực tế tại Hàn Quốc thông
qua các chương trình tivi, nhạc kịch, phim Hàn Quốc và Internet", ông
Jeong Joon Hee, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nói.
Ngay sau đó, hãng thông tấn KCNA dẫn lời người phát ngôn của
Tổ chức Chữ Thập Đỏ Triều Tiên tuyên bố vụ đào tẩu thực chất là hành
động "bắt cóc cả nhóm người lao động Triều Tiên giữa ban ngày". Người quản lý nhà hàng lập kế hoạch đào tẩu
Giới chức Triều Tiên cho phép một nhóm phóng viên của CNN
phỏng vấn 7 nữ nhân viên nhà hàng tại Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên
họ nói chuyện công khai từ khi trở về từ Trung Quốc. Họ khẳng định người
quản lý nhà hàng đã lừa 12 nữ nhân viên trốn bằng cách nói dối về điểm
đến.
"Hồi giữa tháng 3, người quản lý nhà hàng tập hợp chúng tôi và nói
rằng nhà hàng sẽ chuyển tới một nơi khác ở Đông Nam Á", Choe Hye Yong,
người từng đứng đầu nhóm nhân viên phục vụ, kể.
Choe nói rằng, khi người quản lý tiết lộ với cô rằng họ sẽ tới Hàn Quốc, cô chỉ kịp cảnh báo vài nhân viên.
"Lúc ấy xe hơi đã đợi chúng tôi", Choe vừa nói vừa khóc.
Nhóm nhân viên nhà hàng cáo buộc người quản lý và một doanh nhân Hàn
Quốc đã sắp đặt cuộc đào tẩu dưới sự chỉ đạo của giới chức từ Seoul.
"Tôi nghĩ họ lừa gạt và kéo các đồng nghiệp của chúng tôi sang Hàn
Quốc để chịu đựng tình cảnh khốn quẫn ở đó. Ý nghĩa đó khiến chúng tôi
đau khổ", Han Yun Hui, một cô trong nhóm, nhận định.
Để đáp trả, Bộ Thống nhất Hàn Quốc gửi một thông điệp tới CNN như sau: "13 người Triều Tiên tình nguyện rời khỏi Trung Quốc và trốn mà không nhờ tới bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài.
Sau khi nhận thỉnh cầu tự nguyện của họ về việc đào tẩu, chính phủ chúng tôi chấp nhận họ vì quan điểm nhân đạo". Phản ứng lạ của Trung Quốc
Nếu tuyên bố của Seoul chính xác, sự việc sẽ là đòn đau đối với giới
lãnh đạo Triều Tiên, đặc biệt là khi Trung Quốc, đồng minh lớn nhất và
cũng là đối tác thương mại thân thiết, cho phép việc đó xảy ra.
Trước đây Trung Quốc thường đưa những người Triều Tiên đào tẩu về quê
hương. Nhưng hôm 11/4, ông Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Trung Quốc bình luận công khai về vụ việc.
"Sau khi điều tra, chúng tôi kết luận 13 công dân Triều Tiên đã rời
biên giới Trung Quốc với hộ chiếu hợp lệ vào sáng sớm ngày 6/4. Chúng
tôi nhấn mạnh rằng tất cả những người đó có giấy tờ tùy thân hợp lệ và
họ rời biên giới Trung Quốc theo đúng quy định của luật pháp", ông Lục
nói.
Nhiều nhà phân tích tin rằng động thái của Trung Quốc có thể là dấu
hiệu về tình trạng căng thẳng ngày càng tăng giữa Bắc Kinh và Bình
Nhưỡng.
Hiện tại chính phủ Triều Tiên đang đối mặt với sự cô lập tăng dần và
những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc sau khi họ thử vũ khí hạt nhân và
tên lửa.
Những cáo buộc về tình trạng vi phạm nhân quyền trên diện rộng mà Ủy
ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên khiến Bình Nhưỡng tức
giận.
Khi phóng viên CNN hỏi Choe Hye Yong rằng cô muốn gửi thông điệp nào tới các đồng nghiệp vừa sang Hàn Quốc, người phụ nữ nói:
"Đồng chí Kim Jong Un đang mong tất cả các bạn trở về. Chúng tôi chờ
các bạn và không thể ăn hay ngủ. Các bạn hãy cố gắng chịu đựng, giành
chiến thắng và trở về đất nước chúng ta".
Sau khi gạt nước mắt, nhóm nữ nhân viên nhà hàng quay trở lại sảnh
khách sạn và bước qua cánh cửa mà họ vừa bước qua. Cuộc sống của họ đã
thay đổi mãi mãi. Giờ đây, họ phải đối mặt với áp lực của việc giải
thích lý do khiến những đồng nghiệp của họ trốn và không trở lại.
theo Zing
6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông
VOV.VN - 6 chiến đấu cơ Mỹ tham gia
tập trận Balikatan với Philippines đã tiến hành tuần tra quanh khu vực
bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.
Tờ Inquirer
của Philippines dẫn lời Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ
tuyên bố: “Các chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt và HH6 Pave Hawk đã bay
trên không phận quốc tế gần bãi cạn Scarborough ở phía Tây Philippines
nhằm đánh giá tình hình tại đây.
Một chiếc chiến đấu cơ A-10 Thuderbolt của Mỹ. Ảnh Reuters
Việc tuần tra này
nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn và minh bạch trong không phận và hải
phận quốc tế và thể hiện rõ cam kết của Mỹ với các đồng minh và các quốc
gia đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương về việc
đảm bảo sự ổn định trong khu vực hiện nay và trong tương lai”.
4 chiếc A-10
Thunderbolt và HH6 Pave Hawk nằm trong số những chiến đấu cơ ở lại Căn
cứ Không quân Clark của Philippines sau khi cuộc tập trận thường niên
Balikatan kết thúc.
Những chiến đấu
cơ này sẽ tham gia các chiến dịch tuần tra theo dõi tình hình trên không
và trên biển trong khu vực, tìm kiếm cứu nạn và chiến đấu chống cướp
biển. Những chiến đấu cơ này đã thực hiện nhiệm vụ lần đầu vào ngày
19/4.
“Nhiệm vụ của
chúng tôi là đảm bảo các tuyến đường hàng không và đường biển luôn được
mở theo đúng luật pháp quốc tế. Đây là điều hết sức quan trọng bởi kinh
tế toàn cầu cũng như tự do thương mại phụ thuộc chính vào khả năng luân
chuyển hàng hóa một cách tự do”, Đại tá Không quân Mỹ Larry Card tuyên
bố./.
Trần Khánh/VOV.VN
Thủ tướng gợi ý 3 định hướng phát triển cho Lai Châu
Thứ hai, 25/04/2016, 01:30 GMT+7
Các đại biểu chào đón Thủ tướng tới dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu ngày
23/4, đánh giá Lai Châu có nhiều tiềm năng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
nêu 3 định hướng lớn trong phát triển KT-XH của Lai Châu.
Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ nhất
thu hút 400 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước
ngoài, nhiều chuyên gia kinh tế và tổ chức thương mại quốc tế tới dự.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc phấn
đấu đưa Lai Châu thoát nghèo, vươn lên không chỉ là mong ước của Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh mà còn là mong muốn của các đồng chí
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và Chính phủ.
Thủ tướng biểu dương nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Lai Châu thời gian qua
với những lối đi, cách làm đầy ấn tượng, góp phần tạo nên diện mạo mới
cho tỉnh địa đầu vùng Tây Bắc của Tổ quốc.
Thủ tướng gợi ý 3 định hướng
Đánh giá Lai Châu có tiềm năng lớn để phát triển, Thủ tướng nêu 3 định hướng phát triển đối với tỉnh.
Thứ nhất, tỉnh Lai Châu phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tốt
hơn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở. “Không để tình trạng
như người ta nói là trên trải thảm đỏ nhưng dưới có đinh”, Thủ tướng lưu
ý, đồng thời nhấn mạnh “phải coi lợi ích của nhà đầu tư là lợi ích của
tỉnh mình, đất nước mình”.
Thứ hai, phải đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nước bạn, xây dựng đường
biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện mở ra thị trường tiêu thụ
lớn hơn cho sản phẩm hàng hóa.
Thứ ba, phải quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người
dân, giữ gìn bản sắc văn hóa. “Không để phát triển lệch pha giữa tăng
trưởng kinh tế và an sinh xã hội”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng nhấn mạnh 3 định hướng phát triển KT-XH với tỉnh Lai Châu. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Đối
với các nhà đầu tư, Thủ tướng mong muốn “nói đi đôi với làm”, thực hiện
nghiêm túc các cam kết đầu tư của mình, trong đó cần quan tâm công tác
bảo vệ môi trường. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các nhà đầu tư sẽ góp
những “viên gạch hồng” giúp Lai Châu phát triển.
Để các nhà đầu tư yên tâm làm ăn, kinh doanh, Thủ tướng khẳng định
Chính phủ sẽ giữ môi trường hòa bình hữu nghị, kinh tế vĩ mô ổn định.
Thủ tướng cho biết, Trung ương sẽ quan tâm, làm nhiều việc cho các tỉnh nghèo như Lai Châu.
Thủ tướng chỉ đạo, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cùng các
bộ, ngành liên quan nghiên cứu các cơ chế, chính sách để giúp Lai Châu
có điều kiện phát triển hơn nữa.
Hơn 8.200 tỉ đồng đầu tư vào Lai Châu
Tại Hội nghị, giới thiệu ưu thế, lợi thế tiềm năng của tỉnh với các nhà
đầu tư, Chủ tịch UBND Lai Châu Đỗ Ngọc An cho biết Lai Châu có diện
tích tự nhiên lớn, núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ; có nguồn tài nguyên
thiên nhiên phong phú cùng với cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng; đây là nơi
sinh sống của đồng bào 20 dân tộc với nhiều bản sắc văn hóa khác nhau;
hệ thống tài nguyên du lịch văn hóa của Lai Châu khá hấp dẫn.
“Chúng tôi mong muốn thu hút đầu tư vào kết cấu hạ tầng, các trung tâm
thương mại, thủy điện, khai thác đất hiếm…”, ông Đỗ Ngọc An nói và cam
kết tỉnh Lai Châu nỗ lực hết mình để sát cánh với doanh nghiệp, tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu
quả, bền vững tại Lai Châu.
Ngay tại Hội nghị, UBND tỉnh Lai Châu trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn 8.294 tỉ đồng.
Thủ tướng gặp gỡ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) Trần Bắc Hà cho biết, Lai Châu là địa phương thứ 2 mà BIDV tham
gia, phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư (trước đó là tỉnh Quảng
Trị tổ chức vào ngày 16/4).
“Điểm chung của 2 hội nghị là được tổ chức tại 2 tỉnh thuộc diện khó
khăn nhất cả nước, trong đó, 1 tỉnh ở miền Trung và 1 tỉnh ở miền Bắc.
Hai Hội nghị đều vinh dự đón Thủ tướng tới dự, chỉ đạo trực tiếp, đưa ra
các định hướng giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển”,
ông Trần Bắc Hà nói.
Lãnh đạo BIDV cam kết đồng hành với các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh
trong cung ứng vốn, cung cấp dịch vụ và xuyên suốt quá trình sản xuất,
kinh doanh của DN với ưu đãi tốt nhất.
Từ năm 2004 đến nay, Lai Châu thu hút được 124 dự án đầu tư với
tổng số vốn đăng ký 204.892 tỉ đồng, nhưng chủ yếu là đầu tư từ ngân
sách, thông qua các DNNN như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn công
nghiệp Cao su Việt Nam… Đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân còn thấp. Tính
đến tháng 3/2016, trên địa bàn tỉnh Lai Châu chỉ có 3 dự án FDI còn hiệu
lực với tổng vốn đăng ký 4 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực khai
khoáng, tuyển quặng, khai thác và gia công đá phiến.
Hiện Lai Châu đang kêu gọi đầu tư vào 21 dự án trọng điểm.
Đức Tuân - Quang Hiếu
Báo điện tử Chính phủ
Bắt quả tang 600 kg nội tạng không rõ nguồn gốc
24.04.2016 | 21:31
Ngày 23/4, Công an tỉnh Nam Định
đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải chở khoảng 6 tạ nội tạng động vật
không rõ nguồn gốc trên Quốc lộ 10 thuộc địa phận phường Lộc Hạ, thành
phố Nam Định.
Cụ thể, vào khoảng
11h30 trưa ngày 23/4 trên QL10 đoạn chạy qua phường Lộc Hạ, tổ công tác
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh Nam Định đã
phát hiện và kiểm tra chiếc xe ô tô tải mang BKS: 18C - 003.76. Quá
trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên chiếc xe có 8 bao tải
bên trong đều chứa nội tạng động vật và chân, cánh gà với tổng trọng
lượng khoảng 600kg.
Danh tính lái xe được làm rõ là Lâm Quang Triệu (51 tuổi), trú tại 23D/55 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định.
Nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh Dân trí
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lâm Quang Triệu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.
Khai
nhận ban đầu tại cơ quan Công an, lái xe Lâm Quang Triệu cho hay, tài
xế này vận chuyển thuê số hàng trên cho 1 người từ Thái Bình không rõ
tên tuổi, địa chỉ về Nam Định tiêu thụ với số tiền công là 150.000 đồng.
Hiện
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nam
Định đang điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời hoàn thiện các thủ tục bàn
giao số nội tạng động vật và chân, cánh gà không rõ nguồn gốc này cho
các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét