VOV.VN - Với việc phê chuẩn danh sách một số thành viên
Hội đồng Quốc phòng-an ninh và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội đã
hoàn thành việc kiện toàn nhân sự
Chiều nay
(11/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách thành
viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh và thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc
gia theo danh sách do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Hội đồng
bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân trình vào sáng cùng ngày.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí – Trưởng ban kiểm phiếu công bố cụ thể như sau: Thành viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh: 1. Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính
phủ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18%
tổng số đại biểu Quốc hội) 2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội) 3. Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên Hội đồng (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội) 4. Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Hội đồng (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội) Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: 1. Ông Trương Hoà Bình – Phó Thủ tướng Chính phủ (481 phiếu tán thành, chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội) 2. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước (478 phiếu tán thành, chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội) Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia 1. Ông Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội) 2. Ông Phùng Quốc Hiển – Phó Chủ tịch Quốc hội (481 phiếu tán thành, chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội) 3. Ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (478 phiếu tán thành, chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội) 4. Ông Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (483 phiếu tán thành, chiếm 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội) 5. Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội) 6. Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an (482 phiếu tán thành, chiếm 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội) 7. Ông Trần Văn Tuý – Trưởng Ban Công tác đại biểu (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội) 8. Ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ (480 phiếu tán thành, chiếm 97,17 % tổng số đại biểu Quốc hội) 9. Ông Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông (483 phiếu tán thành, chiếm 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội) 10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (464 phiếu tán thành, chiếm 93,93% tổng số
đại biểu Quốc hội) 11. Ông Lại Xuân Môn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (468 phiếu tán thành, chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội) 12. Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng uỷ Khối
Doanh nghiệp Trung ương (447 phiếu tán thành, chiếm 90,49% tổng số đại
biểu Quốc hội) 13. Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (470 phiếu tán thành, chiếm 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị
quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về danh
sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia;
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó
Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh. Như vậy, căn cứ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự./.
TTO - Đó là khẳng định của ông
Đới Sỹ Hưng - phó tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt VN khi làm việc
với thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày
11-4.
Nhịp dầm số 3 cầu Ghềnh được cẩu lên sau cú va chạm với sà lan - Ảnh: Đức Trong
Theo ông Hưng, sau sự cố sập cầu Ghềnh, ngành
đường sắt đã khẩn trương triển khai các phương án khắc phục và phối hợp
chặt chẽ với Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1)
trục vớt cầu Ghềnh.
Hiện các đơn vị đã tập trung đầy đủ thiết bị máy móc với 10 mũi thi
công, đồng thời sản xuất tại 3 xưởng tại Huế, Đà Nẵng và TP.HCM để đảm
bảo công trình hoàn thành trước 30-6 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc.
Cũng theo ông Hưng, đến nay TP Biên Hòa đã cơ bản bàn giao được mặt
bằng để phục vụ việc thi công. Hiện nay còn hai trụ cầu gãy đôi nằm dưới
sông, cách mực nước khoảng 7m đang được trục vớt.
Ông Trịnh Tuấn Liêm, giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết sau sự cố,
Đồng Nai đã bố trí được gần 900 lượt chuyến xe, trung chuyển khoảng
39.000 lượt hành khách.
Sở này cũng đã cấp giấy phép đặc biệt cho các xe chở các toa tàu từ TP.HCM về các ga Hố Nai, Trảng Bom.
Trong vài ngày tới, tỉnh tiếp tục bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư
thi công dự án mở rộng hầm chui, cầu vượt đường sắt tại xã Hiệp Hòa và
cầu Ghềnh mới.
Tại cuộc họp, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nói: “Đây là công
trình thi công theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ và sẽ hoàn
thành cuối tháng 6-2016. Do đó công tác thi công phải lập tiến độ chi
tiết từng ngày từng tuần, bám sát công trường và báo cáo về Bộ GTVT để
kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh”.
Ông Đông cũng yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt VN, Ban Quản lý dự
án phải khẩn trương kiện toàn công tác điều hành dự án. Trong quá trình
thi công cầu Ghềnh mới phải tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông đường
thủy, tuân thủ phương án đảm bảo an toàn trong thi công.
TTO - Sáng 11-4, Tàu bệnh viện
561 đã cập cảng thành phố Padang, Indonesia, sẵn sàng cho cuộc diễn tập
Hải quân đa phương Komodo lần thứ 2 năm 2016.
Luyện tập điều lệnh đội ngũ để tham gia diễu hành đường phố
Cuộc diễn tập có chủ đề: “Sẵn sàng và hợp tác vì hòa bình” sẽ chính thức khai mạc ngày 12-4.
Vượt hải trình hơn 1.500 hải lý qua đường xích đạo, Tàu bệnh viện 561
đã đến thành phố Padang. Sau khi làm các thủ tục kiểm tra an ninh để
nhập cảnh, sĩ quan liên lạc và hoa tiêu của nước chủ nhà Indonesia đã
dẫn tàu vào vị trí quy định tại khu neo đậu trên vịnh Teluk Bayur.
Mọi công tác chuẩn bị của các lực lượng Hải quân Việt Nam đã hoàn tất.
Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó tham mưu trưởng Hải quân, trưởng đoàn công
tác cho biết cán bộ, chiến sĩ Tàu bệnh viện 561 đã chuẩn bị rất kỹ các
nội dung chuyên ngành để tham gia diễn tập.
Quốc kỳ Việt Nam trên tàu 561 tung bay hòa cùng cờ của 15 nước khác có lực lượng Hải quân tham gia.
Cuộc diễn tập này ngoài hải quân các nước ASEAN còn có sự tham gia
của các nước như: Pháp, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc…
Trên vùng biển khu vực tổ chức diễn tập các nước tham gia đã cử đủ 48
tàu quân sự gồm các tàu hộ vệ tên lửa, tàu khu trục, tàu tuần tiễu, tàu
cứu hộ, tàu bệnh viện… Cùng tham gia còn có 20 máy bay tuần thám biển
và máy bay trực thăng.
Tất cả các lực lượng này sẽ là thành phần chính tham gia duyệt binh,
diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập sở chỉ huy, diễn tập trên hải đồ -
sa bàn…
Đặc biệt, diễn tập lần này có tình huống thực binh trên biển với các
nội dung: ngăn chặn vận chuyển vũ khí, tìm kiếm cứu nạn và tiếp vận trên
biển. Từ đó xây dựng lòng tin và nâng cao khả năng phối hợp giữa hải
quân các nước trong giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải...
Diễn tập Komodo 2016 sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 12 đến 16-4).
Sáng 11-4, lực lượng quân y và công binh của Hải quân Việt Nam đã rời Tàu 561 vào vị trí tập kết ở đảo Cyberrus và Southland.
Ngày 12-4, lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế với chủ đề “Tình anh em
của những thủy thủ quả cảm” sẽ diễn ra cùng với Lễ khai mạc chính thức
của Diễn tập Komodo 2016.
Tổ quân y của Hải quân nhân dân Việt Nam luyện tập các nội dung diễn tập
Đội hình các tàu tham gia diễn tập Komodo tại cảng Padang, Indonesia
Tàu khu trục JS ISE 182 của Hải quân Nhật Bản tham gia diễn tập
Tàu cao tốc của Indonesia cập mạn để đưa hoa tiêu và sĩ quan liên lạc lên Tàu 561
Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó tham
mưu trưởng Hải quân, Trưởng đoàn công tác giao nhiệm vụ và động viên lực
lượng quân y và công binh trước khi rời tàu tham gia diễn tập tại đảo
Cyberrus và Southland (Indonesia)
Lực lượng quân y và công binh rời tàu 561 lên tàu cao tốc nước chủ nhà để vào vị trí tập kết
Sơ đồ kịch bản diễn tập Komodo 2016
Tàu bệnh viện 561 trong đội hình duyệt binh tàu quốc tế tại cảng Padang, Indonesia
TTO - Ngày 11-4, trong lúc đi
làm rẫy tiểu khu 59 và 59A, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai,
huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, một người dân bất ngờ bị voi rừng tấn công,
phá hủy xe máy.
Voi tức giận dùng vòi nâng xe máy lên rồi quật mạnh xuống đất - Ảnh: Nguyễn Hiếu
Khoảng 6g45 cùng ngày, một số người dân đi làm
rẫy hốt hoảng khi phát hiện voi rừng có ngà lệch (hay được gọi là voi
ngà lệch) đứng trong bụi rậm ven đường. Sau khi đi qua được một đoạn,
nhiều người dừng xe lại để cảnh báo cho những người dân khác không được
đi tới để tránh nguy hiểm.
Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Khang (ngụ ấp Lý Lịch 1, xã Phú
Lý) chạy xe máy đi làm rẫy. Mặc dù nhận được cảnh báo nhưng anh Khang
không hiểu nên vẫn cho xe chạy tới. Khi xe anh Khang đến gần thì voi bất
ngờ đi ra giữa đường khiến anh Khang hoảng hốt quăng xe bỏ chạy.
Do đông người chứng kiến khiến voi kích động quật ngã một cây lớn rồi
tiến tới xe của anh Khang, dùng vòi nâng xe lên rồi quật xuống đất,
bẻ các bộ phận xe quăng mạnh, dùng chân đá, đạp lên xe và ngồi lên xe.
Đến khoảng 7g30, voi dừng phá xe và bỏ vào lùm cây ven đường, thò đầu
ra ngoài nhìn. Nhiều người dân không dám đi qua nên bỏ làm về nhà. Anh
Khang cùng một số người dân nhanh chóng dắt xe ra. Toàn bộ xe bị hư hỏng
nặng.
Anh Phạm Văn Đồng - cán bộ kiểm lâm tiểu khu 59, 59A, cho biết thời
điểm này trong rừng thiếu thức ăn nên voi rừng thường ra rẫy của dân để
kiếm ăn. Thời điểm voi hay xuất hiện khoảng 17g đến 7g sáng hôm sau.
“Những ngày qua, voi thường xuất hiện tại tiểu khu 59, 59A của Trạm
kiểm lâm Suối Cốp để tìm xoài và điều ăn. Mặc dù tính rất hiền, nhưng
khi có sự tác động của người dân hiếu kỳ và tập trung đông đúc sẽ khiến
voi nổi nóng rất nguy hiểm. Thời gian này, bà con nên cảnh giác, không
nên đi sớm về trễ để tránh những hậu quả đáng tiếc”, anh Đồng cảnh báo.
Theo người dân, trước khi phá xe voi thường tìm thức ăn trên xe. Sau
khi voi ngà lệch xuất hiện thường khoảng một vài tuần sẽ có cả đàn voi
khoảng 7-11 con kéo ra rẫy người dân tìm thức ăn. Khi đi theo đàn, voi
thường hung hăng và phá hoại nhiều hơn.
Voi quật gãy một cây ven đường - Ảnh: Nguyễn Hiếu
NGUYỄN HIẾU - A LỘC
Công an nhổ nước bọt vào mặt: 'Em nên xóa clip… không sẽ bị trả thù'
Chị T. A. chia sẻ, sau khi xảy ra sự việc, em cũng bị
một người dùng số điện thoại lạ gọi máy của em và nói ‘em nên xóa clip
đi nếu không sẽ bị trả thù’…
Vụ việc Trung úy Nguyễn Văn Bắc, cán bộ Công an
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội bị 'tố' nhổ nước bọt vào mặt một
cô gái đang sống tại chung cư Hà Thành Plaza (Trung Liệt - Đống Đa) khi
Trung úy Bắc đến kiểm tra hành chính nơi cô này cư trú vào đêm khuya
khiến nhiều người quan tâm.
Ngày 10/4, trao đổi
chúng tôi về những gì đã xảy ra với gia đình và bản thân, chị T. A.
(người “tố” bị Trung úy Bắc nhổ nước bọt vào mặt) buồn bã tâm sự: “Từ
khi xảy ra sự việc trên, đến bây giờ bản thân em và gia đình gặp rất
nhiều khó khăn.
Em cũng bị một người dùng số điện thoại lạ gọi máy của em và nói ‘em nên xóa clip đi nếu không sẽ bị trả thù’.
Trung úy Bắc người bị 'tố' nhổ nước bọt vào mặt người dân
Nói
về những gì đã xảy ra, T. A. cho biết: “Ngày 9/4, em được mời lên Công
an quận Đống Đa, trong buổi làm việc mọi người rất thoải mải em không
phải chịu một áp lực nào từ phía Công an quận. Em đã viết bản tường
trình về toàn bộ sự việc đã xảy ra, bản thân anh Bắc cũng chưa gặp em để
xin lỗi. Thậm chí anh ấy còn chưa gặp em lần nào kể từ khi xảy ra việc
này”.
Khi chúng tôi hỏi, sau khi xảy ra sự việc
mong muốn lớn nhất của chị bây giờ là gì?, chị T. A. chia sẻ: “Bản thân
em là một người dân, em cũng chỉ muốn làm sao em có được một lời xin lỗi
công khai có nhà báo, có bác Tổ trưởng dân phố, có bảo vệ của tòa nhà,
cơ quan chức năng của anh Bắc.
Nghĩ lại sự việc
xảy ra vào đêm tối ngày 7/4, chị T. A. nói: “Bản thân em thấy bức xúc,
khi một người có quyền, có chức được nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ
bảo vệ dân mà có những lời nói như thế là không chấp nhận được.
Nên
em càng nói to hơn. Em hỏi cho rõ tại sao nửa đêm anh lại đến đây như
thế này, em khẳng định lại ý của em cho anh ấy hiểu, nhưng anh ấy lại
rướn người lên có hành động nhổ nước bọt vào thẳng mặt em”.
Căn hộ nơi người phụ nũ tên T. A. đang thuê lại
Khi
được hỏi về việc đăng ký tạm trú, chị T. A. cho rằng: “Em đã hoàn thiện
mọi giấy tờ cách đây gần 1 tháng. Em và gia đình cũng không có những
hoạt động nào gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở đây”.
Trước
đó, chiều ngày 8/4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Dân, Tổ
trưởng, tổ dân phố 24 cụm 5 phường Trung Liệt cho biết: “Vào khoảng 12h
đêm, ngày 7/4, anh Bắc, cán bộ Công an khu vực có đến nhà chị T. A. (nhà
12A05 tòa nhà chung cư Tòa nhà Hà Thành Plaza) để kiểm trả hành chính.
Nội dung kiểm tra là gì thì tôi không biết, sau đó giữa hai người có xảy
ra mâu thuẫn với nhau.
Chị T. A. không phải là người ở đây. Chị thuê nhà khoảng 1 năm rồi. Chị T. A. làm nghề gì thì tôi không nắm rõ”.
Trao
đổi với PV, Thượng tá Cao Văn Lộc, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho
biết: “Chúng tôi tạm thời đình chỉ công tác đối với Trung úy Nguyễn Văn
Bắc - Công an phường Trung Liệt để điều tra làm rõ vụ việc”.
Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Theo Thế Anh - Người đưa tin
Phát hiện chấn động về người Việt cổ cách nay 80 vạn năm ở Gia Lai
Dân trí Sáng nay (11/4), Viện Khảo cổ, Viện Hàn Lâm
Khao học Xã hội Việt Nam đã công bố kết quả sơ bộ những phát hiện về sự
xuất hiện của người Việt cổ tại thị xã An Khê, Gia Lai.
Được triển khai từ tháng 6/2014,
đoàn cán bộ của Viện Khảo cổ học cùng với Viện Khảo cổ học - Dân tộc học
Novosibirsk, Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Liên bang Nga, đã khảo sát
và phát hiện trên 20 di tích, trong đó có 5 di tích thời đại Đá cũ ở thị
xã An Khê, huyện Gia Lai.
Tháng 11/2015, khi khai quật di tích Gò Đá (phường An Bình, thị xã An
Khê), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 58 hiện vật đá gồm: 9 công cụ mũi
nhọn, 5 công cụ chặt kiểu chopper, 9 nạo, 2 hòn ghè, 6 công cụ mảnh
tước, 3 công cụ hạch không địa hình, 12 mảnh tước, 12 hạch đá cùng với
21 mảnh hóa thạch (tectit) phân bố trong lớp văn hóa chứa công cụ đá,
được cho là rơi từ vũ trụ xuống khi các tầng văn hóa đã và đang hình
thành.
Toàn cảnh buổi công bố kết quả khảo cổ học sơ kỷ thời đại Đá cũ ở Việt Nam. Ảnh: HTL.
Ở cụm di tích Rộc Tưng (xã Xuân An, thị
xã An Khê), đoàn khảo cổ đã khai quật 2 địa điểm gồm Rộc Tưng 1 (diện
tích 48m2) và Rộc Tưng 4 (diện tích 20m2) cũng tìm thấy tổng cộng 123
hiện vật đá các loại cùng 127 mảnh tectit.
Trong thời gian khai quật năm 2016, đoàn
đã khảo sát một số di tích đã biết trước đây như Rộc Hương, Rộc Giáo,
Rộc Lớn và Gò Đá; phát mới di tích Rộc Nếp (xã Cửu An) và phát hiện mới 2
rìu tay (handaxe) - điển hình cho rìu tay sơ kỳ Đá cũ thế giới.
Đáng chú ý nhất là đã phát hiện 11 di
tích Đá cũ sơ kỳ nằm xung quanh khu vực Rộc Tưng, chúng tập hợp thành
một quần thể di tích tập trung trong thung lũng bồn địa xã Xuân An, thị
xã An Khê.
Cảnh các chuyên gia khai quật khảo cổ tại các điểm khảo sát di tích ở An Khê. Ảnh: HTL.
Đánh giá bước đầu, các nhà khoa học cho
rằng, các phát hiện di tích sơ kỳ Đá cũ ở An Khê là bằng chứng khẳng
định thượng lưu sông Ba, vùng An Khê là địa bàn sinh sống của cộng đồng
dân cư cổ cách đây khoảng trên dưới 80 vạn năm. Đây cũng tạm thời được
xem như là mốc mở đầu cổ nhất hiện biết về sự xuất hiện của con người và
di tồn văn hóa của họ trên lãnh thổ Việt Nam.
Những phát hiện công cụ ghè hai mặt và
rìu tay ở An Khê không chỉ bác bỏ quan điểm: “Ở phương Tây sớm xuất hiện
rìu tay, thể hiện cho sự tiến bộ, năng động của con người; còn phương
Đông bảo lưu lâu dài công cụ cuội ghè đẽo thô sơ dạng chopper, thể hiện
cho khu vực bảo thủ, trì trệ, lạc hậu và hầu như không có đóng góp gì
cho nhân loại” mà còn bổ sung tư liệu mới vào bản đồ phân bố sự xuất
hiện và tiến hóa của loài người trên thế giới.
PGS.TS Nguyễn Giang Hải - Viện trưởng
Viện Khảo cổ học khẳng định, đây là niềm vui lớn của ngành khảo cổ học
Việt Nam, có ý nghĩa không chỉ trong phạm vi quốc gia và còn là niềm tự
hào của cả khu vực Đông Nam Á. Nó có ý nghĩa bản lề trong việc nhận thức
về sự tồn tại về thời Đá cũ ở khu vực Đông Nam Á, bổ sung điểm trống mà
rất nhiều năm qua các nhà khoa học chưa thể làm rõ. PGS.TS Nguyễn Giang
Hải cũng cho biết, tháng 3/2017, Viện Khảo cổ học sẽ tiếp tục khai quật
và mở rộng vùng nghiên cứu các di tích khảo cổ học sơ kỳ Đá cũ ở khu
vực An Khê, Gia Lai. Ông cũng kiến nghị Bộ VH,TT&DL xem xét công
nhận đặc cách di tích An Khê, Gia Lai là Di tích quốc gia đặc biệt.
Các hiện vật bằng đá khai quật được trong cuộc khai quật ở An Khê.
GS.TSKH Lưu Trần Tiêu cũng chia sẻ rằng,
đây là phát hiện cực kỳ quan trọng. Đứng về mặt niên đại, đây là những
hiện vật thời đại đồ Đá cũ mà chúng ta có thể tự hào. Tuy nhiên, theo
GS.TSKH Lưu Trần Tiêu cần xem lại niên đại tuyệt đối bởi niên đại cụ thể
mà chỉ dựa vào tectit là chưa chuẩn.
“Cần phải đưa các nhà địa chất vào xác
định địa tầng. Ngoài ra, cần phải xác định bằng các phương pháp khác.
Rìu tay và các hiện vật đồ đá… cần căn cứ vào đó để tìm niên đại chính
xác. Cần phải chờ thời gian để nghiên cứu tiếp. Nghiên cứu kỹ thuật rèn
bằng cách phóng đại dưới kính hiển vi. Nên mời các chuyên gia địa chất
vào cuộc vì trong nhiều cuộc địa chất tìm niên đại, địa tầng rất tốt”,
GS.TSKH Lưu Trần Tiêu nhấn mạnh.
Các hiện vật thu được chứng minh sự có mặt của người Việt cổ cách đây 80 vạn năm ở An Khê. Ảnh: HTL.
TS Ngô Thế Phong - Bảo tàng Lịch sử Việt
Nam cũng rất xúc động khi nghe công bố những phát hiện về sự xuất hiện
của người Việt cổ tại thị xã an Khê, Gia Lai. Ông chia sẻ rằng, bản thân
hiện vật thời kỳ đồ Đá cũ còn lại rất ít và những gì chúng ta tìm được
là cực quý. Và những hiện vật đồ Đá cũ đã phát hiện không thể nghi hoặc
được nữa rồi bởi các nhà khảo cổ có kinh nghiệm cầm trong tay thì không
thể nghi hoặc.
Tuy nhiên, ông hơi tiếc là về mặt địa
tầng, mới phát hiện được công cụ, chưa phát hiện được cổ nhân, cổ sinh.
Nếu năm tới, khi mở rộng khai quật mà tìm thấy dấu vết cổ nhân và cổ
sinh sẽ cực kỳ thuyết phục.
TTO - Sau clip “nói” 7 thứ
tiếng, Trần Khánh Vy một lần nữa nổi tiếng trên mạng xã hội vì khả năng
nói tiếng Anh lưu loát cùng màn trình diễn rap ấn tượng trong một chương
trình truyền hình.
Trần Khánh Vy nhận giải thưởng công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh Nghệ An - Ảnh do nhân vật cung cấp
Clip phỏng vấn ngắn Trần Khánh Vy lớp 12C5
Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, trong chương trình 8 IELTS
phát trên kênh VTV7 hiện đang nhận được nhiều lượt xem và chia sẻ từ
cộng đồng mạng.
Trong clip, Vy chia sẻ một số điều về bản thân với phong cách tự tin,
tiếng Anh giọng Mỹ tự nhiên và khả năng đọc "rap" tiếng Anh rất bất
ngờ.
Vy cho biết, sau khi chương trình phát sóng, em nhận được nhiều lời
khen cũng như những góp ý, sửa lỗi về cách phát âm, tốc độ nói, cách
dùng từ tiếng Anh… “Bản thân em rất biết ơn những góp ý của mọi người để
cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình hơn”, Vy nói.
Clip phỏng vấn Trần Khánh Vy trên kênh VTV7
Năng khiếu chỉ là một phần rất nhỏ
Vy cho biết từ hồi 4, 5 tuổi, Vy đã được nghe nhạc và xem phim Anh,
Mỹ nên sớm có hứng thú và niềm yêu thích với tiếng Anh. Khi lớn thêm, Vy
nhận thấy mình có một chút năng khiếu ngoại ngữ, nhất là khả năng bắt
chước ngữ điệu của các diễn viên trong phim. Vy bắt đầu xem tiếng Anh
như sở thích của mình thay vì chỉ là một môn học ở trường.
“Thế nhưng năng khiếu chỉ là một phần lợi thế rất nhỏ khi học tiếng
Anh. Nhiều người không có năng khiếu nhưng học tiếng Anh rất giỏi”, Vy
nói.
Vy cho rằng, điều quan trọng nhất là phải siêng năng, chủ động và
chăm học hỏi. Việc chăm học ở đây tức là không chỉ học những kiến thức
trên trường mà còn phải tự học hỏi qua các phương tiện truyền thông đại
chúng như báo đài, mạng xã hội… Theo Vy, khả năng tự học rất quan trọng.
“Phải tự tạo cho mình một môi trường ngoại ngữ, một không gian thoải
mái mà mình có thể tiếp cận và sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Nhiều
người hỏi em sao bắt chước giọng nói người nước ngoài giống thế, em thật
không có bí quyết gì cả. Ngay từ nhỏ em đã thích bắt chước như vậy rồi.
Em nghĩ là do em nghe nhiều nên dần dần quen và phát âm giống thôi. Và
theo em, việc tiếp cận ngoại ngữ càng sớm thì càng tốt”, Vy chia sẻ.
Ngoài giờ học ở trường và tham gia học bồi dưỡng học sinh giỏi, Vy
còn tham gia câu lạc bộ tiếng Anh để thực hành. Với sở trường làm MC, Vy
tham gia dẫn chương trình cho một số sự kiện của câu lạc bộ. Khi về
nhà, Vy đọc sách, báo, xem phim và nghe nhạc tiếng Anh.
Nguồn: Youtube
Học ngoại ngữ để hiểu biết về văn hóa
Vy nhận định hiện nay Việt Nam đã và đang tiếp tục gia nhập nhiều
cộng đồng chung của thế giới, sự hội nhập diễn ra ngày càng sâu sắc hơn.
Đối với Vy, biết ngoại ngữ là mở một cánh cửa giúp bản thân dễ dàng kết
nối với mọi người, hiểu biết và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác
nhau.
“Năm ngoái, em được học tiếng Anh với một giáo viên gốc Việt nhưng
sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nhờ ngoại ngữ mà chúng em có cơ hội giao tiếp,
giới thiệu văn hóa Việt Nam cho thầy. Các dịp lễ như ngày Nhà giáo Việt
Nam hay Tết, chúng em mời thầy những món ăn truyền thống của Việt Nam,
sao cho thầy cảm nhận được nét dân tộc Việt trong đó. Lớp em đều rất vui
và điều đó đã trở thành một kỉ niệm”, Vy kể.
Theo Vy, việc biết ngoại ngữ còn giúp bản thân tra cứu những tài liệu
tiếng Anh dễ dàng. Vy nói, “đôi khi, việc học trên trường không đủ,
mình phải đọc thêm bên ngoài trong khi tài liệu tiếng Việt lại thiếu.
Nhờ tiếng Anh mà em sử dụng máy tính thuận tiện hơn, dễ dàng tiếp cận
nhiều nguồn kiến thức hơn, học được nhiều hơn”.
“Ban đầu em thi IELTS là để thử sức bản thân xem trình độ tiếng Anh
mình đến đâu chứ không có ý định du học. Vì khi du học có rất nhiều điều
phải cân nhắc, về khả năng tài chính của gia đình, về khả năng thích
nghi môi trường mới, về ngành nghề và trường…
Ở Việt Nam em còn có nhiều điều thú vị muốn thử sức mình lắm. Vì em
có xu hướng thích các ngành liên quan đến xã hội hay ngoại giao nên em
đang suy nghĩ thêm về nghề nghiệp tương lai. Em mới học cấp 3 nên cần
trải nghiệm nhiều hơn nữa”, Vy hào hứng chia sẻ.
Thành tích nổi bật của Trần Khánh Vy:
- Học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh và Văn lớp 7
- Giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 9
- Giải Nhất học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 11
- Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 11
- Giải Ba học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tiếng Anh lớp 12
- IELTS 7.5
NGỌC TUYỀN
Nga: Tiêu diệt 2 đối tượng tấn công cơ quan cảnh sát
VOV.VN -Hôm nay (11/4), đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào một cơ quan cảnh sát ở khu vực Stavropol, miền Nam nước Nga.
Theo
Ủy ban điều tra Nga, vào khoảng 10h sáng nay (giờ địa phương), 3 đối
tượng lạ mặt mang theo lựu đạn trên người và xông vào tòa nhà thuộc Bộ
Nội vụ Nga ở huyện Novoselitsk tại khu vực Stavropol.
Vị trí nơi 3 đối tượng tấn công (Ảnh: Google Maps)
Hai trong số 3 đối tượng này đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt, còn kẻ thứ 3 đã tự kích nổ quả lựu đạn, cho nổ tung thân mình.
Vụ nổ khiến các tòa nhà
và xe cộ gần đó bị hư hại. Không có người dân hoặc nhân viên thực thi
pháp luật bị thương hay bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này.
Trước đó, lực lượng an ninh Nga đã phát động chiến dịch chống khủng bố trong khu vực./.
Hồng Anh/VOV-Trung tâm TinTheo Sputnik
'Đại tá tình báo Bắc Hàn' đào tẩu
8 giờ trước
Hàng ngàn người đã bỏ trốn khỏi Bắc Hàn nhưng trường hợp quan chức cao cấp đào tẩu là hiếm xảy ra.
Một quân nhân cao cấp phụ trách hoạt động tình báo của Bắc Hàn vừa đào tẩu, các viên chức Nam Hàn cho biết.
Viên
sĩ quan này không được nêu danh nhưng Bộ Quốc phòng tại thủ đô Seoul
của Nam Hàn nói ông này là đại tá cao cấp tại Tổng cục Trinh thám và đã
bỏ đi hồi năm ngoái.
Hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap trích thuật một
nguồn tin nỏi rằng viên đại tá này được những người đào tẩu khác từ Bắc
Hàn xem là thuộc hàng ngũ lãnh đạo cao cấp.
Hơn 28.000 người đã
bỏ trốn khỏi Bắc Hàn kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên chấm dứt
nhưng đào tẩu ở lãnh đạo cao cấp là hiếm.
Tuần trước, 13 người Bắc Hàn làm việc tại một trong những nhà hàng của miền Bắc ở nước ngoài đã trốn cả nhóm.
Hãng
thông tấn Yonhap cho biết một số các nhân vật chính trị cao cấp đã đào
tẩu trong khi làm việc ở hải ngoại trong thời gian gần đây.
Hãng này trích lời các viên chức chính phủ nói rằng đây là một dấu hiệu sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un đang có rạn nứt.
'Các thông tin quý giá'
Phát ngôn viên Bộ trưởng Quốc phòng, ông Moon Sang-gyun, nói Nam Hàn không thể cung cấp thêm thông tin về viên đại tá này.
Một viên chức ẩn danh nói với hãng thông tấn Yonhap rằng ông này là sĩ quan quân đội cao cấp nhất từng đảo tẩu từ trước tới nay.
"Người
ta tin rằng ông cung cấp chi tiết các hoạt động của Cục tình báo Bắc
Hàn chống lại Nam Hàn cho giới chức trách tại đây," viên chức này nói.
Tổng
cục Trinh thám giải quyết công việc thu lượm tin tình báo và các hoạt
động gián điệp cũng như hoạt động chiến tranh mạng, hãng Yonhap nói.
Phóng
viên BBC tại Seoul, Stephen Evans, nói một nhân vật như vậy có lẽ nắm
nhiều thông tin quý giá về cách thức làm việc của chính phủ ông Kim
Jong-un.
Làm cách nào rời khỏi Bắc Hàn?
Đối
với phần lớn người Bắc Hàn thì đó gần như là điều không thể. Biên giới
được canh phòng cẩn mật và ít người có nguồn lực đủ để tài trợ cho việc
bỏ trốn.
Những người đào tẩu được thường là vượt qua con sông
biên giới để sang Trung Quốc. Họ hoặc cố im hơi lặng tiếng để tránh bị
Trung Quốc gửi trả lại và sẽ bị những hình phạt rất nặng, hoặc tìm cách
tới nước thứ ba.
Có nhiều trường hợp các nhà ngoại giao, vận động
viên thể thao, ca nhạc sĩ và những người khác đã đào tẩu và xin tị nạn
trong khi đại diện cho Bắc Hàn tại các quốc gia khác. Một số lính biên
phòng chỉ đơn giản là đã bỏ đi từ vị trí đứng gác của họ.
Họ hàng mà những người này bỏ lại phía sau gần như chắc chắn là sẽ bị đàn áp hoặc bị bỏ tù.
Bao nhiêu viên chức cao cấp Bắc Hàn đã đào tẩu?
Các con số này không được phổ biến rộng rãi nhưng hàng chục viên chức cao cấp được cho là đã đào tẩu trong vài năm qua.
Trường
hợp quan chức đào tẩu cao cấp nhất cho tới này là ông Hwang Jang-yop,
một chính trị gia người được nhìn nhận là kiến trúc sư lập ra chính sách
tự lực của Bắc Hàn.
Ông xin tị nạn tại Sứ quán Nam Hàn ở Bắc Kinh trong chuyến đi làm việc hồi năm 1977. Ông qua đời năm 2010.
Tổng
cộng khoảng 29.000 người Bắc Hàn đã bỏ trốn sang Nam Hàn kể từ những
năm 1950, tuy nhiên con số này đã giảm xuống trong những năm gần đây.
Nam Hàn đối xử với người đào tẩu như thế nào?
Bất
cứ người Bắc Hàn nào sang được tới Nam Hàn đều được đưa vào tham gia
một chương trình tái định cư và được cung cấp một gói viện trợ giúp họ
bắt đầu cuộc sống mới.
Bất chấp điều đó, nhiều người vẫn cảm thấy khó thích nghi.
Những
nhân vật cao cấp đào tẩu bị thẩm vấn chặt chẽ để lấy các thông tin có
giá trị và đảm bảo họ không phải là điệp viên hai mang.
Nam Hàn bác bỏ cáo buộc của Bắc Hàn là họ khuyến khích người dân đào tẩu.
Mở tuyến tàu siêu trọng tải đi trực tiếp Bắc Âu
Ngày 11.4, Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
đón tàu tải trọng 14.000 TEU Millau Bridge của hãng K’Line do liên minh
Cosco, Yang Ming, Hanjin Shipping và Evergreen (CKYHE) quản lý.
Tàu có chiều dài hơn 365 m, rộng 52 m, tải trọng 14.000 TEU
(150.000 tấn). Trong đợt cập cảng lần này, tàu Millau Bridge bốc 2.000
TEU hàng hóa đi trực tiếp đến các nước thuộc khu vực Bắc Âu.
Đây là tàu container siêu lớn đầu tiên do liên minh hãng tàu CKYHE
khai thác trong tuyến dịch vụ NE2 kết nối thị trường Á-Âu cập cảng Việt
Nam.
Chuyến tàu này sau khi rời các cảng của Trung Quốc, cập cảng CMIT
lấy hàng, sau đó ghé cảng Singapore và đi thẳng sang châu Âu cập cảng
Rotterdam (Hà Lan), Felixstowe (Anh).
Phát biểu tại buổi đón tàu Millau Bridge, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn
Văn Công cho biết trong 3 tháng đầu năm 2016, lượng tàu vào cụm cảng
đạt 576 lượt (tăng 57% so với cùng kỳ), sản lượng đạt 423.000 TEU (tăng
57%).
Tin, ảnh: Nguyễn Long
Cảnh báo tiền điện tăng do nắng nóng
Dân trí Một báo cáo gửi Bộ Công Thương về tình hình
cung ứng điện trong tháng 4 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà
Nội) vừa phát đi, cảnh báo: mức tiêu thụ điện tháng 4 ở Hà Nội sẽ tăng
kéo theo hoá đơn tiền điện chi trả sẽ cao hơn.
EVN Hà Nội năm nay đã chủ động đưa ra cảnh báo hoá đơn tiền điện tăng
Cụ thể, theo EVN Hà Nội,
thời tiết nắng nóng đầu hè năm nay được cơ quan dự báo thời tiết dự báo
sẽ ở mức gay gắt hơn và kéo dài hơn so với trung bình các năm trước do
tác động của hiện tượng El Nino. Điều này dẫn đến mức tiêu thụ điện năng
của các hộ gia đình sẽ cao hơn và hoá đơn trả tiền điện sẽ cao hơn các
tháng trước.
"Theo dự báo của cơ quan dự báo thời tiết, năm nay, có 4 đợt nắng
nóng đỉnh điểm: Đợt 1 từ 9-10/4 và 27/4-1/5/2016; đợt 2 từ
10/5-21/5/2016, đợt 3 trong khoảng 10 ngày đầu và 10 ngày cuối tháng 6
và đợt 4 có thể cuối tháng 7. Nhiệt độ cao nhất trong các đợt có thể lên
đến trên 40 độ C nên sẽ ảnh hưởng nhiều đến sản lượng tiêu thụ điện và hoá đơn tiền điện", EVN Hà Nội cho biết.
Được biết, các thông tin trên nằm trong một văn bản báo cáo mới nhất
của ngành điện gửi Bộ Công Thương. Ngành điện cũng lý giải: Do kỳ ghi
chỉ số phát hành hoá đơn điện phần lớn kéo dài từ ngày mùng 3 đến ngày
20 hàng tháng và qui định hiện nay là khách hàng dùng điện trước, thanh
toán sau nên theo diễn biến thời tiết hiện nay thì số ghi trên hoá đơn
tiền điện sẽ tăng, nếu các hộ tiêu dùng dùng nhiều điện hơn trước.
Do đó, EVN Hà Nội đã chủ động có cảnh báo để người dân tiết kiệm điện để mức tăng tiền điện, nếu có, sẽ ở mức hợp lý.
Theo số liệu của EVN, trong năm 2015, mức tiêu thụ điện bình quân của
khách hàng trong các tháng mùa hè là trên 43,95 triệu kWh/ngày, nhưng
lúc cao nhất đã tăng tới 67,2 triệu kWh/ngày. EVN cũng đưa ra dự báo,
năm 2016, nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt các tháng hè có thể tăng tới
trên 52,74 triệu kWh/ngày và có ngày có thể lên đến đỉnh điểm là trên
80,68 triệu kWh/ngày.
Trong các tháng hè 4-5-6 năm 2015, sau khi có nhiều ý kiến người dân
phản ánh hoá đơn tiền điện tăng cao theo biểu giá điện mới, lãnh đạo Bộ
Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực phối hợp với EVN điều
chỉnh lại bảng giá điện. Theo đó, các cơ quan này đã xây dựng 3 phương
án điều chỉnh biểu giá điện để trình lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt
vào cuối năm 2015 và sau đó trình Chính phủ cho ý kiến. Tuy nhiên, đến
thời điểm này, vẫn chưa rõ phương án nào được lực chọn để phê duyệt, áp
dụng.
Mạnh Quân
Tại sao Minh Béo phải nộp tiền bảo lãnh cao ngang tội giết người?
Pa Dun |
3
Ngay từ đầu, khoản tiền bảo lãnh để Minh Béo được tại ngoại đã được đặt ở mức 1 triệu USD. Vậy con số này xuất phát từ đâu?
Thông tin nghệ sĩ Minh Béo bị bắt giữ tại Mỹ vì tội danh ấu dâm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong nước.
Hiện tại, Minh Béo
đang được giam giữ tại nhà tù Theo Lacy của bang California. Theo quy
định thì Minh Béo muốn được tại ngoại trong thời gian xét xử thì anh
phải nộp số tiền là 1.000.000 USD (22 tỷ VNĐ).
Số tiền 1.000.000 USD này được goi là tiền bảo lãnh tạm thời giúp
Minh Béo rời khỏi nơi giam giữ và sinh hoạt như người bình thường tại
gia đình.
Được biết để bảo lãnh tại ngoại, Minh Béo cần nộp 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng).
Thông tin Minh Béo phải nộp 1 triệu USD tiền bảo lãnh khiến khá nhiều người tò mò bởi đây không phải là con số nhỏ. 1 triệu USD là mức bảo lãnh cao nhất
Theo khung luật pháp Mỹ thì khi một người bị cảnh sát bắt giữ vì có
nghi ngờ phạm tội thì người đó sẽ bị tạm giam. Có hai hình thức bắt giữ
cơ bản đối với nghi cán đó là bắt giữ có lệnh và bắt giữ không có lệnh.
Thông thường, bắt giữ có lệnh diễn ra sau khi nghi can bị ai đó tố
cáo, gửi đơn kiện... và được thẩm phán xem xét sau đó ra lệnh bắt giữ.
Còn với trường hợp bắt giữ không có lệnh thường là khi cảnh sát chứng
kiến việc phạm tội hoặc họ có những bằng chứng cho việc phạm tội ấy.
Tiền bảo lãnh được xem là đặc quyền của các nghi phạm trong thời gian chờ đợi ngày xét xử.
Theo thống kê tại Mỹ có khoảng 95% trường hợp là bắt giữ không có lệnh.
Thẩm phán sẽ là người quyết định chuyển nghi cán tới nhà tù để tạm giam giữ trong thời gian chờ phán xét của tòa án.
Trong thời gian này, nghi can sẽ được thẩm phán địa phương căn cứ vào
tội danh để xác định xem có được phép bảo lãnh tại ngoại hay không.
Đồng thời, thẩm phán địa phương sẽ xác định số tiền bảo lãnh là bao
nhiêu.
Trong luật pháp Mỹ, ngoài việc đóng tiền bảo lãnh, nghi phạm có thể
được tại ngoại tạm thời chờ ngày ra tòa bằng cách cam kết sẽ quay lại
tòa vào đúng ngày xét xử. Tuy nhiên, hình thức này chỉ dành cho những
nghi phạm có tội danh "nhẹ nhàng".
Việc đóng tiền bảo lãnh hay tại ngoại nhờ cam kết được xem là đặc
quyền của nghi phạm. Tuy nhiên, thẩm phán có quyền không cho phép nghi
phạm được hưởng đặc quyền này trong trường hợp tội danh quá nặng hoặc
nghi ngờ rằng có khả năng bị cáo sẽ bỏ trốn.
1 triệu USD được xem là mức bảo lãnh cao nhất.
Tất cả những điều này được ghi rõ trong luật bảo lãnh của Mỹ. Tuy nhiên, mỗi bang ở Mỹ lại quy định luật bảo lãnh khác nhau.
Theo luật ở bang California thì tội giết người đặc biệt nghiêm trọng
sẽ không được hưởng quyền bảo lãnh. Với hình thức giết người khác thì để
được bảo lãnh, nghi phạm phải bỏ ra số tiền khoảng 1 triệu USD. Đây
được xem là mức bảo lãnh cao nhất.
Còn các tội danh khác như tội bắt cóc là khoảng 100.000 USD, bắt cóc
đồi tiền chuôc là 1 triệu USD. Tội hiếp dâm thì tiền bảo lãnh là 100.000
USD, tội khẩu giao với nạn nhân dưới 14 tuổi (nghi phạm trên 10 tuổi)
là 100.000 USD. Minh Béo thuộc diện nghi phạm dễ bỏ trốn
Theo thông cáo của Văn phòng Ủy viên công tố Quận Cam cho biết, Minh
Béo đã bị khởi tố vào ngày 25/3 với các tội danh như sau: Có ý đồ dâm ô
với 1 bé trai dưới 14 tuổi, khẩu giao với một trẻ em, gặp gỡ và dụ dỗ
trẻ em vị thành viên thực hiện hành vi dâm ô.
Số tiền để Minh Béo được tại ngoại theo công bố của Văn phòng Ủy viên công tố Quận Cam là 1 triệu USD.
Đồng thời, mức phí tại ngoại của diễn viên Minh Béo được tòa án chỉ định là 1 triệu USD.
Chắc chắn rất nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Minh Béo lại phải nộp
số tiền bảo lãnh là 1 triệu USD - mức bảo lãnh cao nhất theo luật pháp
bang California. Số tiền này cũng được xem cao ngang tội danh giết người
nguy hiểm.
Tuy nhiên, điều này có thể lý giải vì Minh Béo thuộc diện nghi can
quốc tế (nghi can không có quốc tịch Mỹ), nên bị xét vào trường hợp có
khả năng trốn khỏi nước Mỹ hoặc không quay trở lại hầu tòa đúng thời
gian quy định.
Chính vì thế, việc Văn phòng Ủy viên công tố Quận Cam ra một cái giá
bảo lãnh khá cao nhằm hạn chế trường hợp Minh Béo bỏ trốn khỏi nước Mỹ
hoặc không tuân thủ theo quy định hầu tòa của pháp luật quận này.
Việc phải trả một số tiền cao ngất ngưởng để tại ngoại có vẻ như nằm
ngoài khả năng của Minh Béo và gia đình. Chính vì thế, Minh Béo đã chấp
nhận ngôi yên trong nhà tù Theo Lacy để đợi ngày ra trước vành móng
ngựa.
Được biết, hiện tại gia đình Minh Béo bao gồm anh trai, chị gái đã
tới Mỹ thăm em trai. Phiên tòa xét xử Minh Béo sẽ diễn ra vào 10h sáng
ngày 15/4 tại văn phòng CJ-1 Central Jail, Santa Ana.
Thông cáo điều tra của cảnh sát về quá trình phạm tội của nghệ sĩ hài Minh Béo:
- Ngày 20/3, Minh Béo đã gặp gỡ một nhóm vũ công tại chương trình tìm
kiếm tài năng ở Đài phát thanh địa phương do Hunting Beach tổ chức.
Minh Béo đã chia sẻ rằng mình là một diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam
và đang trong quá trình tìm kiếm những diễn viên quần chúng phù hợp cho
việc quay video.
- Ngày 23/3, Minh Béo nhận cáo buộc khẩu dâm với một bé trai trong
đội vũ công. Theo tài liệu ghi rõ thì Minh Béo đã thực hiện hành vi này
khi cậu bé tới để tham gia buổi tuyển chọn diễn viên.
Ngay sau vụ việc xảy ra, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên Sở Cảnh sát thành phố Garden Grove thuộc quận Cam (Mỹ).
Từ lúc này, Minh Béo đã bị cảnh sát Garden Grove đưa vào tầm ngắm.
Một ngày sau khi vụ án được thiết lập, 1 cảnh sát của thành phố Garden
Grove đã đóng giả một thiếu niên 14 tuổi để liên lạc với Minh Béo.
Qua những nghiệp vụ điều tra, Minh Béo nhận cáo buộc cố gắng dụ dỗ dâm ô với cậu bé này (do cảnh sát đóng giả).
- Với đầy đủ các chứng cứ, Minh Béo đã bị bắt giữ vào ngày 24/3
- Được biết, lần xuất hiện tiếp theo tại tòa án của Hồng Quang Minh
sẽ là ngày 15/4 và mức phí tại ngoại của diễn viên Minh Béo được tòa án
chỉ định là 1.000.000 USD.
- Hiện nam diễn viên Minh Béo đang bị giam giữ tại nhà tù Theo Lacy ở quận Cam.
theo Trí Thức Trẻ
Campuchia bắt nghị sĩ đảng đối lập chống phá quan hệ với Việt Nam
VOV.VN - Khoảng 00h sáng 11/4 (giờ địa phương), lực
lượng an ninh Campuchia đã tiến hành bắt khẩn cấp nghị sĩ Um Som An của
Đảng Cứu quốc (CNRP).
Nghị sĩ Um Som An của tỉnh Siem Reap trước đây thường xuyên tổ chức đưa nhiều sinh viên, sư sãi đến các điểm biên giới Việt Nam-Campuchia, gây mất ổn định tại khu vực. Ông này cũng nhiều lần vu khống Chính phủ
Campuchia thực hiện việc cắm mốc biên giới không minh bạch, sử dụng bản
đồ giả để thực hiện việc cắm mốc biên giới với Việt Nam. Ông Um Som An
sau đó đã ra nước ngoài sinh sống. Trong thời gian sống ở nước ngoài, ông Um
Som An tiếp tục vu khống Chính phủ Campuchia sử dụng bản đồ giả, mặc dù
Chính phủ Campuchia đã nhiều lần thực hiện việc công bố bản đồ Quốc gia
và so sánh với bản đồ mà Chính phủ Campuchia đã lưu chiểu tại Liên Hợp
Quốc. Như vậy sau khoảng 7 tháng sống ở nước
ngoài, ông Um Som An đã về nước và bị lực lượng an ninh Campuchia bắt
tại tỉnh Siem Reap và đưa về Phnom Penh tiếp tục điều tra./.
PV/VOV-Phnom Penh
Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp
VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.
Hôm 10/4, đụng độ đã nổ ra giữa người di cư và cảnh sát tại khu vực biên giới Macedonia.
Cảnh sát bắn hơi cay vào người nhập cư ở Macedonia. Ảnh: Yahoo News.
Cảnh sát Macedonia đã bắn hơi cay vào đám
đông hơn 500 người tị nạn, những người đang tập trung cạnh hàng rào gần
biên giới Hy Lạp - Macedonia, để phá hàng rào biên giới vào các quốc gia
vùng Balkan. Các cuộc xung đột bùng nổ sau khi đám đông
nhận tin đồn là biên giới sắp mở cửa. Mặc dù cảnh sát Macedonia bác bỏ
tin đồn về việc mở cửa lại biên giới, nhưng những người tị nạn, đã cố
leo qua hàng rào sau đó là cả ném đá về phía cảnh sát, buộc lực lượng an
ninh Macedonia phải bắn hơi cay đáp trả. Theo Tổ chức "Bác sĩ không biên giới" (MSF),
hàng chục người đã bị thương, chủ yếu là bị những vấn đề về hô hấp khi
hít phải hơi cay và 3 người được chuyển đến bệnh viện. Ba nhân viên cảnh
sát Macedonia cũng được báo cáo là bị thương do người tị nạn ném đá
trúng. Hiện có hơn 11.000 người bị kẹt tại cửa khẩu
biên giới miền Bắc Hy Lạp sau khi các nước vùng Balkan đóng cửa khu vực
biên giới hồi giữa tháng 2/2016./.
Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin Theo AFP
Đức truy lùng gần 80 đối tượng Hồi giáo cực đoan bị mất dấu vết
Cơ quan an ninh quốc gia của Đức đang truy tìm hàng chục phần tử Hồi giáo cực đoan nguy hiểm mất dấu vết ở nước này.
Thông cáo của Chính phủ Đức cho biết các lực lượng chức năng đang tìm
kiếm tung tích của 76 đối tượng Hồi giáo cực đoan được cho là mối đe dọa
đối với an ninh ở Đức.
Chính phủ Đức cũng nhận định số người Đức tới Syria hoặc Iraq tham chiến
đã giảm, theo đó trong năm 2015 chỉ còn khoảng 150 người Hồi giáo từ
Đức tới các vùng chiến sự trong tổng số khoảng 800 trường hợp cho tới
nay.
Tuy nhiên, theo kết quả phân tích của Cục hình sự liên bang (BKA), Cục
Bảo vệ Hiến pháp (BfV) và Trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan ở Hessen,
trong số 800 người này, số trường hợp có xu hướng cực đoan hóa trong năm
qua đã tăng lên 60% và khoảng 130 trường hợp bỏ mạng ở vùng chiến sự.
Trước đó, BfV cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang âm
mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại nước này và tình hình an ninh
hiện ở mức "nghiêm trọng."
Năm 2015, Chính phủ Đức đã thông qua nhiều quy định nhằm siết chặt kiểm
soát an ninh trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, trong đó có quy
định tịch thu thẻ căn cước của các đối tượng Hồi giáo nguy hiểm để ngăn
chặn các phân tử này xuất-nhập cảnh vào Đức. Trong cả năm 2015, đã có
tổng cộng 30 trường hợp bị cấm xuất cảnh./.
Đưa thuyền viên bị nạn trên biển trở về đất liền an toàn
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) cho
biết, vào lúc 19 giờ 00 ngày 11/4 tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên tàu
QNa 95997TS gặp nạn về đất liền an toàn
Trước đó, hồi 17 giờ 55 ngày 10/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn
hàng hải khu vực II nhận được thông tin thuyền viên tên Lê Văn Hộ
(46 tuổi) đang hành nghề trên tàu QNa 95997TS do ông Phan Thu thường
trú tại Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm chủ trên
vùng biển có tọa độ 16033N-10031E cách Đà Nẵng 130 hải lý về hướng
Tây thì bị ngã từ trên cao, gãy chân trái, phía trên đầu gối
(gãy xương kín).
Nạn nhân đã được bác sỹ Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng hướng dẫn sơ
cấp cứu. Tàu cũng đã phát yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn
hàng hải khu vực II đã báo cáo vụ việc cho Trung tâm phối hợp Tìm
kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và đề xuất điều động tàu SAR
tại Đà Nẵng đi cứu nạn.
Lúc 20 giờ 10 ngày 10/4, tàu SAR 412 rời cầu cảng Trung tâm II bắt
đầu hành trình cứu nạn, cùng đi có 1 bác sỹ của Trung tâm cấp
cứu thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngay sau đó bị mất liên lạc
với tàu QNa 95997 TS.
Trung tâm II đã phối hợp với Danang Radio, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân xã Bình minh tìm mọi biện
pháp liên lạc với tàu bị nạn nhưng không có tín hiệu trả lời.
Đến 16 giờ 00 ngày 11/4 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
khu vực II đã liên lạc được với tàu QNa 95997 TS và kịp thời
thông báo cho tàu SAR 412 chuyển hướng tiếp cận khẩn trương đưa
nạn nhân về bờ.
Ngay sau khi cập cảng của Trung tâm tại Đà Nẵng, thuyền viên bị nạn đã
nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục chữa
trị./.
Bầu Đức thế chấp học viện bóng đá để vay vốn ngân hàng
23:05:44 11/04/2016
Công ty bầu Đức đã dùng 5 triệu cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT, khô bã đậu
nành, đàn bò trị giá 47 triệu USD và khu liên hợp học viện bóng đá làm
tài sản thế chấp cho ngân hàng.
Hôm nay, Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã
công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015. Theo đó, doanh
thu bán hàng của công ty này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt
hơn 6.200 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do lãi vay tăng gấp đôi,
giá vốn hàng bán tăng gấp 3 lần, lỗ chuyển từ các hoạt đông khác khiến
tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn chỉ ở con số 602 tỷ đồng, bằng
49% so với cuối năm 2014.
Trong thuyết minh về các khoản
vay ngắn hạn của 3 ngân hàng, gồm Vietcombank chi nhánh Gia Lai, HDBank
chi nhánh Đồng Nai, BIDV và Ngân hàng Lào Việt, công ty này đang có
khoản dư nợ đến cuối năm 2015 là gần 3.200 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so
với đầu năm.
Để có nguồn vốn vay ngắn hạn từ ngân hàng,
HAG sử dụng nhiều tài sản cố định và giấy tờ có giá để làm tài sản thế
chấp. Đáng chú ý, cả công trình khu liên hợp học viện bóng đá Hoàng Anh
Gia Lai hiện là tài sản thế chấp cho món vay trị giá hơn 603 tỷ đồng của
công ty trong hợp đồng có lãi suất 5,05-10,5%, có thời hạn thanh toán
là từ ngày 25/1 đến 11/9/2016.
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAG.
Toàn
bộ đàn bò trị giá 47 triệu USD và các tài sản hình thành từ vốn vay tài
trợ cho đàn bò thịt cũng được sử dụng để làm tài sản thế chấp cho hai
hợp đồng tín dụng với ngân hàng Lào - Việt của HAG. Ngoài ra, khô bã đậu
nành và 5 triệu cổ phiếu của bầu Đức được sử dụng để làm tài sản thế
chấp cho món vay trị giá gần 170 tỷ đồng tại HDBank.
Các
khoản vay dài hạn của HAG tại ngân hàng tính đến cuối năm 2015 là hơn
9.745 tỷ đồng, trong đó gần 1.200 tỷ đến hạn trả. Để tài trợ cho hàng
chục hợp đồng vay vốn dài hạn, công ty này đã vay cả bằng hơp đồng thế
chấp tài sản lẫn tín chấp.
Trong đó, tài sản thế chấp bao
gồm gần 43 triệu cổ phiếu của bầu Đức, 28,4 triệu cổ phiếu HNG mà HAG
nắm giữ, các tài sản thuộc nhiều nhà máy thủy điện cà cả tổng tài sản
được hình thành trong tương lai từ dự án trung tâm thương mại Hoàng Anh
Gia Lai Myanmar.
Ngay hôm nay, tại văn bản giải trình các
vấn đề kiểm toán lưu ý, Hoàng Anh Gia Lai cho biết về vấn đề diễn biến
và kết quả nghiệp vụ tái cơ cấu nợ, công ty này đang làm việc với các
chủ nợ và xin phê duyệt từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Do
yêu cầu bảo mật của các chủ nợ cũng như cơ quan chức năng, HAG không
được công bố các thông tin về diễn biến này trước khi nghiệp vụ hoàn
thành. "Chúng tôi sẽ công bố thông tin chi tiết ngay khi được phép", HAG
viết trong văn bản giải trình ký ngày 11/4.
Ngoài ra, về
các nghiệp vụ với các bên liên quan, do đây là hoạt động cần thiết để
phục vụ việc sản xuất kinh doanh của HAG và đảm bảo hài hòa lợi ích của
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và tài sản cá nhân của vị này, nên với các
thiếu sót về thủ tục, công ty này sẽ tham khảo ý kiến luật sư để sớm
khắc phục và hoàn thiện.
Theo Zing
Tuyển Việt Nam sẽ nhận 20.000 USD nếu vô địch giải đấu ở Myanamar
Tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu tại Myanmar. (Nguồn: FIFA)
Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế Myanmar 2016.
Giải được đánh giá là cơ hội thi đấu cọ xát không chỉ đối với đội tuyển
Myanmar mà còn đối với cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore
trong quá trình chuẩn bị hướng tới giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF
Suzuki Cup) năm 2016.
Giải đấu này có sự tham gia của 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Myanmar.
Theo lịch thi đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu đầu tiên của giải đấu.
Bốn đội được phân cặp để thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội
thắng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp
nhau trong trận tranh giải ba.
Ở vòng đấu loại và trận tranh giải ba, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số
hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để
phân định thắng bại.
Ở trận chung kết, nếu sau 90 phút thi đấu chính thức trận đấu kết thúc
với tỷ số hòa, 2 đội sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu
kết quả vẫn hòa, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng.
Đội vô địch sẽ nhận cúp và 20.000 USD tiền thưởng; đội thứ nhì nhận 10.000 USD và đội xếp thứ ba nhận 5.000 USD.
Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở
lại vào ngày 23/5 tới tại Hà Nội. Trước khi lên đường sang Myanmar, đội
tuyển Việt Nam sẽ được “thử lửa” bằng trận giao hữu quốc tế với đội
tuyển Syria, được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 31/5.
Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cho rằng việc
liên tục được thi đấu các trận quốc tế và trước các đối thủ phù hợp cho
giai đoạn chuẩn bị này sẽ tạo sự khởi động tốt cho Đội tuyển Việt Nam
trong chiến dịch chính phục AFF Suzuki Cup 2016./.
Wilshere thuê bố vợ tương lai làm… vệ sỹ
20:20:00 11/04/2016
Mọi ánh mắt tò mò từ không ít fan Arsenal đang đổ dồn vào Jack Wilshere,
khi tiền vệ này vừa thuê vệ sỹ mới có tên Michael Michael. Messi lại
sang Italia nhờ tư vấn dinh dưỡng Sao Real và Barca lại khẩu chiến dữ
dội trên mạng xã hội
Bất
ngờ ở chỗ Michael chính là thợ làm tóc được ngôi sao Arsenal thường
xuyên đến chỉnh trang “góc con người”. Không chỉ có thế, Michael còn là
bố của cô bạn gái xinh đẹp Andriani. Hình ảnh Wilshere được Michael theo
sát giờ đây đang dần quen thuộc với nhiều người. Chẳng phải ngẫu nhiên
mà Wilshere nhờ đến bố của bạn gái làm vệ sỹ cho mình.
Ai cũng rõ
Wilshere thuộc dạng khá ham vui và mới đây đã dính vào vụ gây rối bên
ngoài hộp đêm Cafe de Paris tại London. Thấy bảo người tình Andriani đã
“bày mưu tính kế” cho Wilshere trong việc nhờ ông bố Michael làm vệ sỹ.
Với vóc dáng to cao cùng kinh nghiệm từng trải, Michael hứa hẹn sẽ giúp
Wilshere tránh được những va chạm không cần thiết bên ngoài xã hội. Còn
với Andriani, cô nàng này hẳn là rất yên tâm khi người yêu được bố của
mình trông chừng một cách sát sao.
Cùng
với việc có vệ sỹ là bố của bồ ruột, Wilshere còn đem tới sự bất ngờ
khi bổ nhiệm bố đẻ là Andrew vào cương vị người quản lý cho mình. Một
trong những việc đầu tiên mà Andrew làm là tiến hành đàm phán với
Arsenal về việc gia hạn hợp đồng với con trai. Theo Andrew, ông đã phải
suy tính khá kỹ càng trước khi nhận lời làm quản lý cho Wilshere.
Có cả bố của bạn gái lẫn bố ruột chung tay giúp đỡ, hy vọng Wilshere sẽ sống chừng mực hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét