Tin nóng trong ngày: Thủ tướng yêu cầu dừng vụ hình sự quán cà phê
VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
gọi điện cho Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu dừng ngay vụ án, trả hồ sơ để
xem xét lại vụ án từ đầu.
*** Trưa 21/4, TAND huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết,
cơ quan này vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra Công an
huyện Bình Chánh tiến hành điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Văn Tấn,
chủ quán cà phê Xin Chào ở C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện
Bình Chánh bị khởi tố, truy tố về tội “Kinh doanh trái phép”.
Trong
một diễn biến khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện
cho ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu dừng ngay vụ án,
trả hồ sơ để xem xét lại vụ án từ đầu; làm rõ trách nhiệm của các cá
nhân, tập thể có liên quan; xem xét xử lý nếu có sai phạm.
Nhận định trong hồ sơ vụ án khởi
tố chủ quán cà phê Xin Chào còn nhiều điểm mâu thuẫn, TAND huyện Bình
Chánh đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
*** Hôm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm đối tượng Vũ Văn Đản (SN
1976, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, H.Chư Prông, Gia Lai) giết 4
người và làm trọng thương 3 người xảy ra vào chiều 23/8/2015.
Vũ
Văn Đản bị truy tố hai tội danh “giết người” và “cố ý gây thương tích”
theo quy định tại điểm a, c Khoản 1, Điều 93 và Khoản 3, Điều 104 Bộ
Luật hình sự.
VOV.VN - Đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người ở Gia Lai khai nhận, động cơ giết người là do mâu thuẫn cá nhân.
*** Nguyễn Ngọc Long bị người của Nguyễn Lê Duy Quang (ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng)
đánh. Long sau đó hẹn nhóm Quang tại khu vực đồi thông hai mộ (gần hồ
Than Thở) để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 20/4, Long huy động đàn em, thuê
ôtô 24 chỗ chở mã tấu từ huyện Lâm Hà lên Đà Lạt. Khi nhóm Long tới
vòng xoay đường 723 thì cảnh sát chặn bắt. Các tay giang hồ vứt bỏ hung
khí chạy tán loạn, 7 tên bị bắt giữ.
Cùng
thời điểm, mũi trinh sát khác cũng bắt giữ Nguyễn Lê Duy Quang (19
tuổi) tại đồi thông hai mộ khi kẻ này đang cùng nhóm đứng chờ đối thủ.
Nhóm thanh niên thuê ôtô 24 chỗ
chở vũ khí đến điểm hẹn ở đồi thông hai mộ (TP Đà Lạt) tìm băng đối thủ
để thanh toán nhưng bị cảnh sát bắt giữ.
*** Lực lượng chức năng tiến hành khám nhà của Trần Kiều Hưng (45 tuổi, ngụ TP.HCM) thu
giữ thêm các tờ công lệnh, lệnh công tác giả khác, có giấy được lập từ
năm 2012, giới thiệu Hưng là Đội trưởng Đội công tác đặc biệt, Phó cục
trưởng Cục Kinh tế đối ngoại… Các giấy này đều giả chữ ký của nguyên Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng hoặc của nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Hưng
khai tháng 12/2015 đã mua từ một người tên H. (Hưng khai H. tự giới
thiệu là cán bộ Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ) một giấy công lệnh ghi
ngày 31/12/2015 do nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, với giá 1.500
USD. Giấy này ghi Hưng với chức vụ là Phó cục trưởng Cục Quản lý kinh tế
Chính phủ, kiêm đặc phái viên của Thủ tướng, được cử đi công tác trong
và ngoài nước.
Trần Kiều Hưng - người giả danh
đặc phái viên của nguyên Thủ tướng, khai mua một giấy công lệnh ghi ngày
31/12/2015 từ một người tên H. với giá 1.500 USD.
*** Người yêu cự cãi, cào cấu không cho ngủ, Huỳnh Tấn Thành - 39 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM xuống quầy tiếp tân mượn con dao gọt trái cây mang vào phòng rồi dùng dao này đâm vào hông chị H.
Chị H. chống cự
khiến cán dao rơi xuống đất nhưng lưỡi dao vẫn cắm vào người. Thành tiếp
tục đè chị H. xuống giường dùng tay bóp cổ cho đến khi chị H. bất động.
Thành lấy chăn phủ lên người chị H. rồi lấy điện thoại, xe máy của chị
H. bỏ đi.
TAND
TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Thành - 39 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM 18 năm
tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt
bị cáo phải nhận là 21 năm tù./.
TTO - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Nguyễn Phú Cường đã đề nghị Ban Nội chính phối hợp với các cơ quan bảo
vệ pháp luật tiếp cận hồ sơ, xác minh vụ bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.
Thư mời của công an mời bà Ngọc
để “làm việc vụ liên quan bảo vệ lâm trường” nhưng sau đó bắt giam bà
để điều tra một vụ khác, và hình ảnh bà Ngọc bị nhân viên bảo vệ rừng
đánh vào chiều 26-2 - Ảnh: H.M.
Chiều 21-4, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết thông tin này.
Theo đó, Ban Nội chính được giao làm việc với cơ quan bảo vệ pháp
luật tại huyện Nhơn Trạch để nắm sự việc báo cáo cụ thể cho Bí thư Tỉnh
ủy về vụ bà Ngọc.
Như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc
- một người dân nuôi tôm ở ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn
Trạch, bị công an huyện Nhơn Trạch bắt tạm giam để điều tra về hành vi
“chống người thi hành công vụ” mà báo Tuổi Trẻ phản ánh.
TTO - Tại phiên bế mạc kỳ họp
cuối của HĐND TP.HCM khóa VIII, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng
nói: “Chỉ số đo lường hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015
của TP.HCM xếp thứ 47/ 63 tỉnh thành, tụt 29 bậc so với 2011".
Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ
21, kỳ họp cuối cùng của HĐND TP.HCM khóa VIII chiều 21-4 -Ảnh: TỰ
TRUNG
Chiều 21-4, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã
dành thời gian phân tích điều này tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 21, kỳ họp
cuối cùng của HĐND TP.HCM khóa VIII.
Các chỉ số về chất lượng phục vụ dân của cơ quan nhà nước tại TP.HCM
bị tụt hạng rất nhanh trong 5 năm qua. Bí thư Thành ủy cho rằng điều đó
đang thách thức khát vọng của TP.HCM.
Ông nêu thực tế TP.HCM mong muốn trở lại vị trí số 1 khu vực, trở
thành một trung tâm lớn, trở thành TP có chất lượng sống tốt nhưng nhiều
chỉ số về chất lượng phục vụ dân của cơ quan nhà nước lại thua các tỉnh
thành trong cả nước. Chất lượng phục vụ dân còn hạn chế
Bí thư Đinh La Thăng nói: “Xin báo cáo với các đại biểu HĐND là chỉ
số đo lường hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015 của
TP.HCM xếp thứ 47/ 63 tỉnh thành".
Chỉ số này phản ánh sự đánh giá của người dân về hiệu quả khi tương
tác với chính quyền. Là công cụ để theo dõi năng lực điều hành quản lý
nhà nước và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương, giúp
chính quyền địa phương có căn cứ để điều chỉnh công tác. Tuy nhiên trong
5 năm qua dù Thành ủy và các cấp chính quyền hết sức quan tâm nhưng nếu
năm 2011 xếp 18/63 tỉnh thành thì năm 2015 xếp thứ 47/63, tụt 29 bậc”.
Tiếp tục phân tích về “thực tại” của vị trí 47/63 này, ông Đinh La
Thăng cho biết trong sáu nội dung của chỉ số PAPI thì chỉ có hai dung
TP.HCM đạt được điểm khá là: cung ứng dịch vụ công và Thủ tục hành chính
công. Hai nội dung dưới trung bình: sự tham gia của người dân ở cấp cơ
sở và trách nhiệm giải trình với người dân. Hai nội dung đạt điểm trung
bình: công khai minh bạch và kiểm soát tham nhũng trong dịch vụ công.
Theo bí thư Thành ủy điều đó cho thấy chất lượng hoạt động, chất
lượng phục vụ người dân của các cấp chính quyền TP.HCM còn hạn chế rất
lớn. “Chúng ta phải thấy rằng đây là vấn đề bức xúc rất lớn đối với mục
tiêu xây dựng một đô thị trở thành nơi đáng sống, có chất lượng sống
tốt, văn minh, hiện đại nghĩa tình".
Và càng khát vọng hơn, càng thách thức hơn khi chúng ta đang mong
muốn trở thành một trung tấm lớn về kinh tế, tài chính thương mại, khoa
học công nghệ hàng đầu khu vực” - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh. Tự chủ và tự chịu trách nhiệm
Bí thư Thành ủy cho rằng 5 năm qua, TP.HCM đã vượt qua một quãng
đường dài trong xây dựng thể chế và tăng cường hiệu quả trong bộ máy
hành chính. Trong đó có sự đóng góp to lớn của HĐND TP khóa VIII.
Ông đánh giá HĐND TP đã tích cực đổi mới hoạt động, tạo sự tin tưởng
đồng thuận trong nhân dân; nội dung các kỳ họp ngày càng đi vào việc cụ
thể, nâng cao chất lượng; chất vấn thẳng thắn, đầy trách nhiệm.
Đặc biệt việc giám sát và tái giám sát đối với một số lĩnh vực như:
các dự án quy hoạch kéo dài; thực hiện tỷ lệ 100% hộ dân TP được sử dụng
nước sạch chế độ thu nhập của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành
giáo dục, lực lượng bảo vệ dân phố… Điều này đã giúp UBND TP kịp thời
khắc phục những tồn tại, bổ sung cơ chế chính sách trong công tác lãnh
đạo điều hành.
Tuy nhiên, Bí thư Đinh La Thăng cho rằng nhìn nhận một cách nghiêm túc thì chưa thể hài lòng với những gì HĐND TP đã làm được.
Còn không ít vấn đề, nhất là những bức xúc của nhận dân trong quy
hoạch quản lý tài nguyên môi trường, chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc
chuyển đổi mô hình kinh tế, cùng một số vấn để đang đặt ra trện lĩnh vực
giáo dục xã hội, môi trường, ùn tắc giao thông, an toàn vệ sinh thực
phẩm, cải cách hành chính... chưa đáp ứng kịp thời và đúng với đòi hỏi
của yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND TP.HCM khóa IX cần đổi mới tổ chức hoạt
động theo hướng phù hợp với quy mô và đặc điểm một đô thị đặc biệt; nâng
cao chất lượng haọat động, bảo đảm được quyền tự chủ và tự chịu trách
nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện chính sách trong phạm
vi được phân cấp.
TTO - Hôm 20-4, VN trao công hàm
cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc phản đối việc nước này đưa máy bay
quân sự Y-8 xuống đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa của VN.
Hình ảnh đường băng trên đá Chữ Thập trong giai đoạn đang được xây dựng - Ảnh: Spot Image/IHS
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều 21-4, Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình cho biết thông tin này.
“VN đã nhiều lần lên tiếng khẳng định chủ quyền không tranh cãi của
mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoạt động nói trên của
Trung Quốc là một diễn biến mới, làm phức tạp tình hình ở biển Đông.
Mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này dù với bất kỳ lý do gì mà
không được phép của Việt Nam thì đều là phi pháp. Việt Nam phản đối mạnh
mẽ và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt
động xâm phạm chủ quyền của VN” - ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Ông Lê Hải Bình cũng cho biết ngày 20-4, đại diện bộ Ngoại giao VN đã
gặp đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối.
Trước đó truyền thông Trung Quốc thông tin hôm 17-4, máy bay Y-8 của
hải quân nước này mang số hiệu 9271 ngang nhiên hạ cánh xuống đá Chữ
Thập để đưa ba công nhân bị bệnh bay về thành phố Tam Á, đảo Hải Nam để
điều trị. Máy bay này tuần trước đang hoạt động tại Biển Đông. Khoảng
13h50 cùng ngày, phi cơ hạ cánh xuống sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á.
Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về phản ứng của VN trước việc
một loạt động thái vừa qua của Trung Quốc như Phó Chủ tịch Quân uỷ trung
ương Trung Quốc thăm đá Chữ Thập, dự kiến đưa đoàn phóng viên đến đảo
Phú Lâm cũng như tuyên bố mở tuyến hàng không dân dụng từ Hải Nam đến
Phú Lâm, ông Lê Hải Bình cho biết VN hết sức quan ngại trước những thông
tin này.
Về việc Mỹ vừa thông báo sẽ tuần tra chung với Philippines ở biển
Đông, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an
toàn hàng hải hàng không ở biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung
của tất cả các nước trong và ngoài khu vực. Bởi vậy, mọi nỗ lực của tất
cả các bên vì mục tiêu chung này đều đã được nêu lên.
TTO - Sự việc xảy ra tại một
trường trung học ở tỉnh An Huy, Trung Quốc và đang gây "bão mạng" với vô
số bình luận, hầu hết lên án cách hành xử của các học sinh.
Ảnh cắt từ video clip cho thấy hai thầy trò cự cãi, sau đó là thầy giáo bị đánh túi bụi
Theo BBC, video quay lại sự việc được đăng tải
đêm qua 20-4 và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngày 21-4, hàng
loạt các tờ báo địa phương và trung ương Trung Quốc đưa tin, bình luận.
Sự việc được cho là xảy ra trong một lớp tiếng Anh ban đêm tại một
trường trung học ở quận Mengcheng. Thầy giáo được nói là đã giao bài
tập cho học sinh, nhưng một học sinh nam không chịu nộp bài. Hai thầy trò cự cãi, sau đó thầy giáo
túm lấy cổ nam sinh. Một nam sinh khác thấy vậy lao tới xô thầy giáo,
sau đó một nhóm học sinh xông vào đánh thầy, dồn ông vào góc lớp. Ông
này cũng đánh trả và tát học sinh nhiều cái.
Video thầy giáo bị đánh túi bụi trong lớp học - Nguồn: FB
Tin mới nhất từ tờ Anhui News cho biết hiệu trưởng nhà trường đã bị
đình chỉ, trong khi thầy giáo và các học sinh đang bị thẩm vấn.
Trên mạng, rất nhiều người bày tỏ bị sốc và ghê tởm vụ việc. Hầu hết đứng về phía thầy giáo và lên án các học sinh.
"Đoạn clip cho thấy không ai tìm cách ngăn vụ đánh nhau, tất cả những
gì tôi nghe thấy là tiếng la hét và thậm chí cả tiếng cười. Thời gian
đã làm thay đổi mọi thứ chăng? Còn nhớ khi tôi còn đi học, học sinh rất
có kỷ luật và biết vâng lời", một người viết.
"Tôn trọng thầy cô là điều cơ bản nhất, nếu bạn thậm chí không thể
tôn trọng thầy cô thì bạn không thể tôn trọng bất cứ điều gì", một người
khác nói.
Một số người thậm chí cho rằng thầy cô nên cứng rắn hơn trong kỷ luật
học sinh. "Với loại học sinh này, nên dùng bạo lực để chúng sợ... Nếu
giáo viên không thể làm điều đó thì dùng đến lực lượng an ninh", một
người viết.
Tuy nhiên cũng có ý kiến nói thầy giáo cũng có lỗi, và việc ông nắm lấy cổ học sinh là không thích hợp.
Thầy giáo túm cổ 1 học sinh...
...Và bị đánh hội đồng
Các nam sinh đánh, đá thầy mà không ai can ngăn
Có học sinh dùng vật thể lớn đập lên đầu thầy
Thầy giáo cũng đánh trả học sinh
TƯỜNG VY
'Những bài toán khó' cho tân Thống đốc
6 giờ trước
Các khách mời của
Bàn tròn Thứ Năm 21/4 của BBC Tiếng Việt nhận định tân Thống đốc Lê Minh
Hưng “phải đối mặt với những thách thức lớn để biến chuyển ngành tài
chính - ngân hàng Việt Nam trong năm 2015”.
Ngày 9/4, với đa số
phiếu thuận, ông Lê Minh Hưng đã được Quốc hội khóa 13 phê chuẩn giữ
chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông Hưng nhậm chức
trong thực trạng Ngân hàng Nhà nước đang phải nỗ lực tái cơ cấu tại các
ngân hàng yếu kém, và xử lý nhiều vấn đề liên quan đến nợ xấu ngân
hàng...
Quý vị có thể theo dõi Bàn tròn Thứ Năm tại
đây.
‘Bài toán khó’
Từ
TP Hồ Chí Minh, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nói: “Bài
toán lãi suất hiện rất khó cho tân thống đốc, Ngân hàng Nhà nước muốn
kéo lãi suất xuống để trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng có nhiều
nguyên nhân. Một trong số đó là do trái phiếu của chính phủ phải cân đối
ngân sách, trả nợ công, nên phải đưa lãi suất lên”.
“Doanh nghiệp vừa và nhỏ mong Thống đốc Hưng dùng
biện pháp mạnh đẩy lãi suất xuống trong thời gian tới, nhưng việc này
rất khó, nhất là trong bối cảnh lạm phát có thể tăng lên từ 3-5% trong
năm 2016”.
“Một thách thức khác là việc xử lý những ngân hàng yếu
kém, nhất là ba ngân hàng mà Nhà nước đã mua lại với giá 0 đồng, người
ta quan tâm là những ngân hàng đã phục hồi chưa? Dân chúng và giới đầu
tư muốn thấy một hệ thống ngân hàng lành mạnh và được xếp hạng tín nhiệm
cao hơn mức ‘không khuyến khích đầu tư’ như khuyến cáo hiện nay của các
tổ chức nước ngoài”.
"Việt Nam được đánh giá tín dụng bởi nhiều
công ty trong đó có ba công ty lớn là Standard and Poor’s Moody’s và
Fitch Ratings. Ba công ty đó xếp hạng tín nhiệm Việt Nam là không khuyến
khích đầu tư và mang tính đầu cơ. "Một quốc gia mà ở xếp hạng tín nhiệm
như thế thì tất cả các ngân hàng của quốc gia đó không thể mang xếp
hạng tín nhiệm cao hơn," ông Hiếu nói.
Nhận xét về Thống đốc Lê
Minh Hưng, ông Hiếu cho hay: “Ông Hưng là người có tinh thần ngoại giao,
cởi mở. Trường hợp của ông Hưng là con một cựu cán bộ công an cao cấp
sẽ ảnh hưởng thế nào đến công việc thì tôi xin miễn bàn, vì tôi chưa
nhìn thấy sự liên kết nào giữa gia thế và vai trò thống đốc trong hiện
tại”.
Chuyên gia Nguyễn Văn Phú, từ thành phố Strasbourg, Pháp, cho hay:
“Sự
điều tiết của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua có phần kém linh
hoạt nên chưa giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn. Doanh nghiệp trông chờ tân
Thống đốc Hưng sẽ cho thấy sự minh bạch thông tin về cho vay vốn hoặc
ngoại tệ, giúp người kinh doanh chủ động về vốn, ký kết hợp đồng đầu
tư...”.
“Về lâu dài, nên tiến tới sự độc lập tương đối của Ngân
hàng Nhà nước và hệ thống chính trị. Điều đó sẽ giúp người ta tin tưởng
vào chính sách vĩ mô, chính sách tiền tệ, và là đòn bẩy giúp phát triển
kinh tế khu vực tư nhân”.
‘Nhìn thẳng vào sự thật’
Một chuyên gia kinh tế từ Hà Nội, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn của BBC từ Hà Nội trước khi Bàn tròn diễn ra.
Ông
nói: “Tôi hy vọng là tân Thống đốc Lê Minh Hưng sẽ nhìn thẳng vào sự
thật và giải quyết nhiều vấn đề trước mắt, như tái cơ cấu những ngân
hàng mà vẫn đảm bảo quyền gửi tiền của người dân”.
“Hệ thống ngân
hàng, nhất là Ngân hàng Nhà nước đang phải gánh giúp cho hệ thống ngân
sách, ví dụ vay của ngân hàng Vietcombank 1 tỷ đôla, thường xuyên bán
trái phiếu chính phủ... Như vậy quan hệ giữa chính sách tiền tệ và tài
khóa có rõ ràng hơn hay không để đảm bảo hệ thống tài chính và lạm phát
được giữ ở mức thấp?”
“Một thách thức khác với thống đốc là các
doanh nghiệp Việt Nam đang phải trả lãi suất 9, 10%, tức là cao hơn rất
nhiều so với doanh nghiệp tại các nước trong khu vực. Do vậy chi phí đầu
vào tiền vốn của doanh nghiệp rất cao”.
Về chuyện Vietcombank bị
thanh tra gần đây, ông nhận định: “Tôi không nghĩ đây là việc bình
thường, vì đã lâu rồi ngân hàng này không bị thanh tra”.
Đề cập về
gia thế của ông Lê Minh Hưng, Tiến sĩ Doanh cho hay: “Chắc là ông Hưng
được thừa hưởng truyền thống giáo dục và làm việc nguyên tắc của ông bố,
cố Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh
Hương”.
BS Nguyễn Ðan Quế được Nam Hàn trao giải thưởng nhân quyền Thursday, April 21, 2016 1:51:18 PM
SÀI GÒN (NV) - Cùng
lúc với việc Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ “không
khách quan,” Nam Hàn công bố quyết định trao giải thưởng Gwangju cho Bác
Sĩ Nguyễn Ðan Quế. Tuy tìm đủ cách để biện bạch cho tình trạng
tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam nhưng các phản ứng của cộng đồng quốc
tế cho thấy, nỗ lực nhằm che đậy việc xâm hại nhân quyền của Việt Nam
không hiệu quả.
Bác
Sĩ Nguyễn Ðan Quế (phải) trong lần gặp gỡ ông David Shear, khi đó là
đại sứ Mỹ tại Việt Nam, vào ngày 17 tháng 8, 2012. (Hình: VOA)
Gwangju là tên giải thưởng thường niên về nhân quyền của Nam Hàn suốt
từ năm 2000 đến nay. Sở dĩ giải thưởng này mang tên Gwangju nhằm nhấn
mạnh yếu tố dân chúng Nam Hàn cũng yêu chuộng dân chủ, tự do như các dân
tộc khác. Năm 1980, dân chúng thành phố Gwangju ở Nam Hàn từng phản
kháng mạnh mẽ đòi dân chủ hóa xã hội và cuộc phản kháng này đã bị chính
quyền Nam Hàn lúc đó đàn áp khốc liệt.
Nam Hàn đã từng trao giải Gwangju cho bà Aung San Suu Kyi - người gần
như bị cầm tù suốt cả cuộc đời vì tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Miến
Ðiện vào năm 2004. Năm nay, Nam Hàn quyết định trao giải Gwangju cho Bác
Sĩ Quế vì “hành trình đi tìm tự do cho dân tộc của Bác Sĩ Quế và sự
trừng phạt mà ông gánh chịu đã tạo cảm hứng để toàn thế giới thay mặt
ông lên tiếng.”
Bác Sĩ Quế, 74 tuổi, từng là giáo sư Ðại Học Y Khoa Sài Gòn, giám đốc
bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Sau tháng 4 năm 1975, ông không di tản mà ở
lại Việt Nam. Năm 1978, ông bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền nhân
dân và bị tống giam. Do áp lực của cộng đồng quốc tế, năm 1988, chính
quyền Việt Nam phóng thích ông. Năm 1990, do tuyên bố thành lập tổ chức
“Cao Trào Nhân Bản,” vận động cho đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam, Bác
Sĩ Quế bị bắt trở lại và bị kết án 20 năm tù. Cũng do áp lực của cộng
đồng quốc tế, chính quyền Việt Nam “ân xá” cho ông vào năm 1998.
Hai lần vào tù không làm Bác Sĩ Quế nản lòng. Ông tiếp tục cuộc vận
động đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam và đến năm 2004 thì bị bắt lại lần
thứ ba nhưng chỉ ở tù sáu tháng thì được “đặc xá.”
Hồi
cuối tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Ðình Ngọc (blogger với ních name
Nguyễn Ngọc Già) bị phạt bốn năm tù chỉ vì những bài viết chỉ trích
chính quyền. (Hình: Internet)
Hồi năm 2014, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế đã được chính giới Hoa Kỳ, Canada
đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình và Giải Gwangju năm 2014. Chưa rõ chính
quyền Việt Nam sẽ phản ứng thế nào khi Nam Hàn quyết định trao giải
Gwangju cho Bác Sĩ Quế năm nay. Giải Gwangju dành cho Bác Sĩ Quế đã
khiến phản ứng của Việt Nam về báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ trở thành
trơ trẽn. *Việt Nam vẫn xâm hại nhân quyền
Hôm 13 tháng 4, trong báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền
trên thế giới năm 2015, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từng cảnh báo, chính quyền
Việt Nam vẫn xâm hại nhân quyền thông qua việc hạn chế công dân Việt Nam
thực thi cả các quyền chính trị lẫn các quyền dân sự của họ. Bên cạnh
đó, chính quyền Việt Nam tiếp tục gia tăng đàn áp giới bất đồng chính
kiến, kiểm soát Internet và báo chí, hạn chế việc giám sát tình trạng
nhân quyền tại Việt Nam của đại diện các chính phủ và tổ chức nhân quyền
quốc tế.
Giống như trước nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, tiếp
tục chống chế rằng, các cảnh báo và nhận định của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
là “không khách quan” và “không phản ánh đúng về thực tế tình hình thực
thi nhân quyền tại Việt Nam”vì dựa vào “những thông tin không chính
xác.”
Tuy nhiên không chỉ có Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra những cảnh báo và
nhận định về sự tồi tệ của tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Theo xếp
hạng về tự do báo chí do tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) thực
hiện và công bố hôm 20 tháng 4 thì Việt Nam xếp hạng 175/180, chỉ hơn
Eritrea, Bắc Hàn, Turkmenistan, Syria và Trung Quốc. RSF nhấn mạnh,
chính quyền Việt Nam đã đàn áp các nhà báo “một cách hệ thống.”
Cùng thời điểm này, đại diện Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền (HRW) tố
cáo, chính quyền Việt Nam gia tăng hành hung những cá nhân vận động cho
dân chủ, nhân quyền. Ðại diện HRW nhấn mạnh, chính quyền Việt Nam làm
như thế để giảm số vụ tống giam, phạt tù, lừa gạt cộng đồng quốc tế.”
Ðại diện Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (AI) nói thêm, việc trừng phạt những
người bất đồng chính kiến bằng hành hung chỉ khiến sự chính danh của
chính quyền Việt Nam bị tổn thương. (G.Ð)
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi
văn bản yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác giáo dục,
tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em,
học sinh.
Thực hiện hướng dẫn của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh
tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh, thời gian qua,
các Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với sở, ban ngành liên
quan xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, tránh tai nạn thương tích,
đuối nước cho trẻ em, học sinh, tổ chức dạy bơi cho học sinh tiểu học
trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em, học sinh bị tai nạn thương
tích, đuối nước vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương.
Để chủ động phòng, ngừa tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em,
học sinh, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức quán triệt
các văn bản chỉ đạo của bộ về công tác phòng, tránh tai nạn thương tích
và đuối nước đến tận giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; phối hợp với
các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các
biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trên các phương
tiện thông tin; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong
việc giáo dục các kĩ năng về phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối
nước cho trẻ em, học sinh.
Tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương
tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các nhà trường; tổ chức các
lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ
năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.
Đồng thời tham mưu với địa phương đầu tư xây dựng bể bơi tại các
trường hoặc cụm trường với quy mô phù hợp; đồng thời tăng cường công tác
xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bể
bơi phục vụ dạy và học bơi cho học sinh, nhằm hạn chế tình trạng trẻ em,
học sinh bị đuối nước.
Bên cạnh đó chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình
trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, tránh tai nạn
thương tích và đuối nước; khuyến cáo học sinh, không tắm, bơi ở những
nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác ghềnh hiểm trở
và những nơi nguy hiểm.
Ngoài ra xây dựng cơ chế phối hợp với ngành thể dục, thể thao trong
việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao trên địa
bàn, trong đó có các bể bơi, có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện
thuận lợi cho học sinh được học bơi. Thường xuyên kiểm tra, giám sát
việc triển khai thực hiện công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và
đuối nước cho trẻ em, học sinh.
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản thâu tóm đất vàng khu đô thị Thanh Hà
LĐOThông Chí
Khu đô thị Thanh Hà đã bỏ hoang nhiều năm
Cty CP Tập đoàn Mường Thanh (Tập đoàn Mường Thanh) đã mua lại 95% cổ
phần Cty CP Phát triển Địa ốc Cienco5 . Qua đó, tập đoàn Mường Thanh nắm
quyền kiểm soát dự án khu đô thị Thanh Hà có vị trí ngay sát tại khu đô
thị Xa La mà đơn vị này đã xây dựng
Theo
đó, Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản đứng đầu đã mua lại 95%
cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5 (Cienco 5 Land),
thuộc Cienco 5, qua đó giành chi phối dự án khu đô thị Thanh Hà tại quận
Hà Đông, Hà Nội.
Theo
nguồn tin riềng tại Tập đoàn Mường Thanh, theo thoả thuận, Tập đoàn
Mường Thanh đã mua lại 95% cổ phần của Cienco 5 Land với giá trị 1.500
tir đồng. Dự kiến sau khi mua lại, Mường Thanh sẽ triển khai khu đô thị
này với các sản phẩm như tập đoàn đã và đang xây dựng tại các dự án
khác.
Dự
án khu đô thị Thanh Hà ban đầu được xác định là dự án đầu tư theo hình
thức BT (đổi đất lấy hạ tầng) cùng với dự án Mỹ Hưng (nằm trên địa phần
huyện Thanh Oai, có qui mô 182 ha) nằm trên đường trục phía Nam Hà Tây
(cũ) nối với đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) kéo dài, giáp với khu đô thị
Văn Phú và khu đô thị Xa La.
Theo
quy hoạch, dự án Thanh Hà nằm trên địa phận quận Hà Đông, có quy mô
trên 400 héc-ta, được chia thành 2 khu A và B. Trong đó, khu Thanh Hà A
có quy mô trên 195 héc-ta và khu Thanh Hà B có quy mô trên 193 héc-ta.
Tuy
nhiên, do dự án Đường trục phía Nam Hà Tây chậm tiến độ và sau nhiều
lần nhắc nhở, trước đây, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định dừng thực hiện
theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng.
Được
biết, theo quy hoạch trước đây, dự án Thanh Hà sẽ được xây dựng theo
tiêu chuẩn đô thị sinh thái, với không gian cây xanh và diện tích mặt
nước chiếm tỷ lệ lớn. Trong thời kỳ thị trường bất động sản "sốt nóng"
trước đây, dự án Thanh Hà từng được rất nhiều nhà đầu tư bất động sản
quan tâm.Tuy nhiên, đã xảy ra một số vụ lừa đảo, tranh chấp tại đây
trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ bán khống đất nền dự án Thanh Hà của
Công ty 1/5, dẫn tới việc hàng loạt lãnh đạo của công ty này vào tù, có
người phải chịu án tù chung thân. Dự án đầy tai tiếng này cũng có nhiều
vướng mắc, rắc rối về giải phóng mặt bằng và cho tới tháng 4.2014 mới có
đủ mặt bằng sau quyết định cưỡng chế của Hà Nội.
TTO - Ngày 20-4, tạp chí People
một lần nữa công bố nữ diễn viên Jennifer Aniston là người đẹp nhất thế
giới năm 2016 theo bình chọn của tạp chí này.
Jennifer Aniston trên bìa Tạp chí People - Ảnh: People
Đây là lần thứ hai nữ diễn viên 47 tuổi quay
trở lại "ngôi vị" người đẹp này. Cô đạt danh hiệu này lần đầu tiên vào
năm 2004, cách đây 12 năm.
Đón nhận tin vui, nữ diễn viên cho tờ People biết: "Chúa ơi! Cảm giác khi ấy cứ như thể trở lại tuổi đôi mươi".
Jennifer Aniston tạo dựng được vị trí của cô trong làng điện ảnh qua
vai diễn nhân vật Rachel trong bộ phim truyền hình nhiều tập Friends.
Cô đồng thời tiết lộ với tờ People rằng cô rất ý thức trong việc chăm
sóc vẻ ngoài, và cảm thấy bản thân đẹp nhất chỉ khi cô thật sự khỏe
mạnh và có sức khỏe.
Ngoài ra, cô có động lực luôn chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân kể
từ những ngày đầu tiên vào nghề diễn sau khi một người tuyển mộ nói rằng
cô không được nhận vai vì trông quá "tròn trịa".
Hiện Aniston đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng chồng là nam
diễn viên Justin Theroux. "Anh ấy luôn khiến tôi bật cười" - Aniston
chia sẻ cùng tạp chí People về chồng mình. "Anh ấy còn là người đa tài và trên hết là một người đàn ông tốt".
Năm ngoái, danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất thế giới thuộc về nữ diễn viên Sandra Bullock.
Các nữ diễn viên từng là chủ nhân của danh hiệu này còn có Jennifer Lopez, Lupita Nyong'o và Gwyneth Paltrow.
Jennifer Aniston tạo dựng được
vị trí của cô trong làng điện ảnh qua vai diễn nhân vật Rachel trong bộ
phim truyền hình nhiều tập Friends - Ảnh: movienews
HOÀI CHI (Theo AP, ABC News
Bộ Quốc phòng Trung Quốc gián tiếp thừa nhận mới phóng tên lửa
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 21.4 gián tiếp thừa nhận đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới.
Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc
ngày 21.4, cơ quan này đã phản hồi thông tin cho rằng Bắc Kinh mới thử
tên lửa. Tuyên bố nêu rằng việc thử tên lửa để nghiên cứu trong lãnh thổ
của Trung Quốc là bình thường và các vụ phóng thử tên lửa như vậy không
nhằm vào bất cứ quốc gia hay mục tiêu nào.
Theo Reuters, với tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã gián
tiếp xác nhận về việc nước này mới tiến hành một vụ thử tên lửa liên lục
địa.
Trước đó, The Washington Free Beacon ngày 19.4 đưa tin
Trung Quốc hôm 12.4 đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm xa
DF-41 (Dongfeng 41, hay còn gọi là Đông Phong 41). Các quan chức Lầu Năm
Góc không nói rõ địa điểm thử tên lửa nhưng vụ phóng tên lửa này được
các vệ tinh quân sự của Mỹ và nhiều vệ tinh khác phát hiện.
Vụ phóng thử tên lửa vừa qua không phải lần đầu của Trung Quốc Reuters
Các chuyên gia Mỹ nhận định tên lửa DF-41 nặng 80 tấn, có khả năng mang theo từ 6-10 đầu đạn hạt nhân. Theo The Washington Free Beacon,
loại tên lửa mới này là một mối đe doạ chiến lược đáng ngại vì nó lớn
hơn các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ giàn phóng di động
khác và cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2. DF-41 có khả năng tấn
công mọi mục tiêu trên thế giới, chỉ mất 30 phút để đạt tới tầm bắn tối
đa 12.000 km.
Vụ thử tên lửa
lần này của Trung Quốc được cho là trùng thời điểm tướng Phạm Trường
Long, phó chủ tịch quân uỷ trung ương Trung Quốc, cùng một nhóm các chỉ
huy quân đội đến thăm trái phép đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa của
Việt Nam. Vụ phóng thử cũng diễn ra 3 ngày trước chuyến thăm của Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ đến tàu sân bay USS John C. Stennis tại Biển Đông.
TTO - Chiều 21-4, tại huyện miền
núi biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra một trận mưa đá kéo dài chừng 15
phút. Một số hạt mưa đá to bằng quả trứng gà.
Mưa đá to bằng quả trứng người dân nhặt được - Ảnh: Lữ Phú
Khoảng 17g30 chiều 21-4, người dân ở địa bàn thị trấn Mường Xén và
một số xã lân cận như Tà Cạ, Hữu Kiệm, Hữu Lập của huyện Kỳ Sơn (Nghệ
An) bất ngờ thấy mưa đá xuất hiện trên mái nhà.
Mưa đá làm cho nhiều người dân lo sợ, không dám ra khỏi nhà. Các
phương tiện như xe máy, xe đạp và cả xe ôtô cũng không hạn chế đi
lại trên đường vì sợ những viên mưa đá có đường kính đến 3cm làm vỡ
kính.
Trong vòng hơn 10 ngày tại Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra 2 trận mưa đá - Ảnh: Lữ Phú
Anh Lữ Phú, cán bộ đài truyền thanh, truyền
hình huyện Kỳ Sơn - cho hay trận mưa đá kéo dài chừng 15 phút, một số
viên ma đá to bằng quả trứng gà. Sau trận mưa đá, một số người dân lượm
các viên đá về ăn.
Trước đó, chiều 9-4 đến rạng sáng 10-4, trên địa bàn 2 huyện Kỳ Sơn
và Tương Dương, Nghệ An cũng xảy ra trận mưa đá kèm lốc xoáy làm 5 người
bị thương và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái.
DOÃN HÒA
Cảnh sát cơ động xịt hơi cay vào mặt nhà báo
Dân trí Trong lúc tác nghiệp, một nhà báo thường trú
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị một cảnh sát cơ động Công an tỉnh
Thanh Hóa bất ngờ xịt hơi cay vào mặt.
Theo phản ánh của nhà báo Trần Đại, Báo Pháp luật
xã hội thường trú tại Thanh Hóa thì vào khoảng 21h 45 phút ngày 20/4,
anh cùng một phóng viên nữa đi xe máy tác nghiệp trên đường Bà Triệu
(phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).
Trong lúc đang ghi hình một số thanh niên điều khiển xe máy lạng
lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người đi đường, thì bất
ngờ có một thanh niên mặc quần áo bình thường, điều khiển xe 36B4 –
665.88 đi phía sau vượt lên nói “Bay quay cái chi đó”.
Nhà báo Trần Đại trả lời “quay ai mà quay” rồi đi tiếp. Tuy nhiên, đi
được 1 đoạn người thanh niên trên tiếp tục đuổi theo gây sự “bay thích
đánh nhau không”, rồi bất ngờ dừng xe rút một bình hơi cay để trong cốp
xe máy xịt về phía nhà báo Trần Đại và đồng nghiệp rồi bỏ đi.
Nhà báo Trần Đại cho biết: “Tôi không biết thanh niên trên là ai và
không có thù oán gì với ai cả. Khi thanh niên kia xịt hơi cay về phía
chúng tôi rất may tôi tránh được nên không bị thương. Tôi đã báo cáo sự
việc tới Công an TP Thanh Hóa và Ban biên tập Báo Pháp luật xã hội”.
Qua xác minh biển số xe máy 36B4 – 665.88 từ Phòng CSGT Công an tỉnh
Thanh Hóa, được biết chủ phương tiện trên là Nguyễn Ngọc Cường, ngụ thôn
Phù Hưng 1, xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, ông Cường hiện
mang quân hàm thượng sĩ, công tác tại Trung đội đặc nhiệm – Tiểu đoàn
Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động – Công an tỉnh Thanh Hóa.
Trao đổi về vấn đề trên, Thượng tá Lê Văn Lý, Phó phòng Cảnh sát cơ
động - Công an tỉnh Thanh Hóa (quyền phụ trách phòng) xác nhận sự việc
cán bộ của Phòng xịt hơi cay vào mặt nhà báo. Ông Lý cũng lấy làm tiếc
về sự việc trên và cho biết ngày mai, Phòng sẽ họp và có hình thức xử lý
nghiêm.
Được biết, vào tối hôm xảy ra sự việc, đơn vị không cử anh Cường đi
làm nhiệm vụ, bình xịt hơi cay cũng không phải của đơn vị. Sau khi nhận
được thông tin, Phòng CSCĐ đã yêu cầu thượng sĩ Cường viết báo cáo sự
việc, đồng thời lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy và bình xịt hơi cay để
làm rõ sự việc.
Bình Minh
Cựu lãnh đạo Liên Xô Gorbachev khuyên phương Tây ngừng cô lập Nga
Dân trí Vị lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô viết
Mikhail Gorbachev đã khuyên phương Tây ngừng cô lập Nga và duy trì cách
tiếp cận “mang tính xây dựng” hơn với chính quyền của Tổng thống
Vladimir Putin trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.
Cựu lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev (Ảnh: Sputnik)
Trong một bài báo đăng trên tờ Rossiiskaya Gazeta, cựu lãnh
tụ 85 tuổi của Liên Xô, người từng chứng kiến sự sụp đổ của Liên bang Xô
Viết và sự tàn lụi của Chiến tranh Lạnh, khẳng định rằng Moscow có một
“vai trò quan trọng và tích cực” trên vũ đài chính trị thế giới.
“Đã đến lúc phương Tây nên từ bỏ nỗ lực nhằm cô lập Nga”, ông viết.
Ông Gorbachev phân tích rằng, những gì Tổng thống Putin thể hiện
trong cuộc đối thoại trực tuyến thường niên với người dân hôm 14/4 cho
thấy ông “đã nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với phương Tây”.Tổng
thống Putin đã đưa ra những ví dụ tích cực trong quan hệ hợp tác với
phương Tây và tránh trả lời một số câu hỏi mang tính công kích Mỹ, thậm
chí ông còn gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “người tử tế”.
“Liệu các đối tác phương Tây của chúng ta (Nga) có chịu làm mới mình
để duy trì những bước tiến mang tính xây dựng hơn không? Câu hỏi này đến
nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng tôi khuyên họ nên làm vậy”, ông
Gorbachev nhấn mạnh.
Theo cựu lãnh đạo Liên Xô, phương Tây không nên kỳ vọng rằng việc gây
sức ép về kinh tế có thể khiến Nga chấp thuận vai trò thứ yếu trên thế
giới. Hơn nữa, “tất cả chúng ta sẽ chỉ thua thiệt nếu để xảy ra một cuộc
chiến tranh Lạnh mới”.
Ông cũng chỉ ra rằng việc Nga và Mỹ bắt tay với nhau để tìm ra một
giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria sẽ “làm giảm bớt căng thẳng trong
quan hệ giữa Nga và phương Tây”.
“Nếu xu hướng hợp tác này tiếp tục phát triển, chúng ta (Nga và Mỹ)
cần nhân rộng nó sang các lĩnh vực khác trong quan hệ 2 nước”, tuy nhiên
đây sẽ là “một quá trình khó khăn và lâu dài”, ông nhận định.
Nga và phương Tây đang trải qua thời kỳ căng thẳng nhất trong quan hệ
2 nước kể từ sau Chiến tranh Lạnh do hành động sáp nhập Crimea vào lãnh
thổ Nga năm 2014, cũng như những cáo buộc về vai trò của Nga trong cuộc
xung đột đẫm máu ở đông Ukraine.
Thành Đạt
Hơn 40.000 người Syria chạy trốn do giao tranh ở Aleppo
VOV.VN -Ngày 20/4, Liên Hợp Quốc bày
tỏ quan ngại về số phận của hơn 40.000 người Syria bỏ nhà đi lánh nạn do
giao tranh leo thang gần Aleppo, miền Bắc Syria.
Giao tranh quanh
Aleppo cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với lệnh ngừng bắn vốn mong manh
có hiệu lực từ hôm 27/2 và là cái cớ để đoàn đại biểu phe đối lập Syria
dừng tham gia đàm phán ở Geneva.
Aleppo hiện vẫn là điểm nóng giao tranh giữa lực lượng đối lập và quân Chính phủ Syria. (Ảnh: Reuters).
Theo Văn phòng
điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hơn 40.000 người tại
các khu lều bạt, khu dân cư đã sơ tán do chiến sự leo thang và phần lớn
đi về hướng đông tới thị trấn biên giới Azaz.
Các tổ chức cứu
trợ tiếp tục phân phát lương thực, chăn, nệm cho hàng nghìn người mất
nhà cửa và cho biết sẽ tăng quy mô cứu trợ.
Theo tổ chức Các Bác sỹ Không Biên giới, hiện có hơn 100.000 người đang mắc kẹt ở biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kì./.
Trần Nga/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters
Tìm nguyên nhân cá chết tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế
VOV.VN -Bộ Tài nguyên và Môi trường
đang lấy mẫu để khảo sát một số các điểm nguồn thải, lấy mẫu nước mặt để
tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt.
Những
ngày qua, nhiều hộ nuôi cá ở vùng biển thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đứng
ngồi không yên trước hiện tượng cá chết bất thường không chỉ đối với cá
nuôi mà cả với cá tự nhiên.
Từ
ngày 6/4 tại xã Kỳ Lợi, một số loài cá hồng, cá bớp nuôi trong lồng bè
bị chết rải rác, sau đó lan rộng ra các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh ở thị xã Kỳ
Anh. Không chỉ cá nuôi, một số loài cá tự nhiên ở khu vực cửa sông Hải
Khẩu cũng chết đồng loạt, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.
Cá chết tại Hà Tĩnh
Ông
Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh
cho biết, hiện tượng tôm, cá chết đều xảy ra khi thủy triều dâng vào lúc
rạng sáng. Nước biển sau khi được bơm vào hồ dự trữ thì chuyển sang màu
trắng đục rất bất thường. Kết quả phân tích ban đầu cho thấy, nguyên
nhân là do yếu tố môi trường nhưng vẫn chưa xác định được chất độc gây
chết cá.
Ông
Nguyễn Công Hoàng khuyến cáo người dân hãy thu gom cá chết, chôn lấp
theo quy định, cá chết không nên dùng làm thực phẩm. Trong thời điểm
hiện tại chưa xác định độc tố do đâu, nguyên nhân vì sao thì trước mắt
không nên thả nuôi tiếp và cũng không nên bơm nước vào các vùng hồ nuôi
tôm đang thả nuôi.
Chi
cục cũng đang tổng hợp để xem xét nguyên nhân, căn cứ vào chính sách hỗ
trợ của nhà nước, tham mưu đề nghị cấp trên có chính sách hỗ trợ cho
người dân khôi phục sản xuất.
Tình trạng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân còn xảy ra tại vùng biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
Trước
tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã
chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi
trường các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế nhanh
chóng làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực này.
Ông
Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài
nguyên và Môi trường cho biết: Tổng cục đang lấy mẫu để khảo sát một số
các điểm nguồn thải, lấy mẫu nước mặt, lấy mẫu cá để tìm hiểu nguyên
nhân do đâu cá chết. Tuy nhiên, ở biển nên khá phức tạp, có nơi cá chết
gần bờ, có nơi cá chết xa bờ nên việc lấy mẫu phân tích sẽ khó khăn./.
Thy Hạt/VOV-Trung tâm Tin
Nổ nhà máy hoá dầu ở Mexico, hơn trăm người thương vong
Phan Yến |
1
Cột khói đen đặc bốc lên từ vụ nổ
Một
vụ nổ khủng khiếp vừa xảy ra tại một nhà máy hoá dầu của công ty dầu
khí quốc gia Pemex ở bang Veracruz (Mexico) khiến ít nhất 3 người thiệt
mạng, 136 người bị thương.
Reuters
hôm nay dẫn nguồn tin từ ông Luis Felipe Fuente, người đứng đầu cơ quan
cứu hộ liên bang cho biết, công ty Pemex đã xác nhận 3 công nhân thiệt
mạng, 136 người bị thương, trong đó 88 người vẫn đang trong bệnh viện.
Công
ty cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h ngày 20/4 (giờ địa phương)
tại nhà máy số 3 gần cảng Coatzacoalcos, một trong những trung tâm xuất
khẩu dầu hàng đầu của công ty này.
Vụ nổ gây nên những cột khói đen đặc khổng lồ cuồn cuộn bay lên trời.
Cơ
quan cứu hộ địa phương cho biết, hàng trăm người đã phải sơ tán khỏi
hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn, tuy nhiên Pemex
cảnh báo người dân nên tránh xa khu vực trên vì lo ngại khói độc có thể
gây ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Giám đốc điều hành của Pemex, ông Jose Antonio Gonzalez đã tới Coatzacoalcos vào tối 20/4.
Pemex
liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây. Ba tuần trước,
một vụ hoả hoạn tại một cơ sở lọc dầu của công ty này ở Vịnh Mexico cũng khiến 3 công nhân thiệt mạng và 7 người bị thương.
Năm 2013, ít nhất 37 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại trụ sở của Pemex ở thành phố Mexico.
Tháng 9/2012, 26 người đã thiệt mạng trong vụ cháy tại một cơ sở khí đốt tự nhiên của công ty này ở miền bắc Mexico.
theo Tiền Phong
Hé lộ về loại tên lửa Trung Quốc có thể ‘cày nát’ mọi mục tiêu ở Mỹ
Minh Thuỳ 22:13 21/04/2016
(VietQ.vn) - Trung Quốc gián
tiếp xác nhận đã tiến hành một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục
địa mới có thể tấn công nước Mỹ trong 30 phút.
Theo những tin tức mới nhất, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 21/4 gián tiếp xác nhận một bài báo
nói rằng nước này đã tiến hành một vụ thử nghiệm khác của một tên lửa
đạn đạo liên lục địa mới. Tên lửa đạn đạo liên lục địa này được cho là
có tầm xa 15.000 km, có thể tấn công nước Mỹ trong 30 phút.
Trung Quốc mới đây đã gián tiếp thừa nhận tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41
Cụ thể trang tin Washington Free Beacon
ngày 20/4 đưa tin, Trung Quốc tiến hành vụ thử tên lửa tầm xa mới có tên
gọi DF-41 hôm 12/4. Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web hôm
nay để phản hồi bài báo trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng các
cuộc thử nghiệm nghiên cứu thông thường trên lãnh thổ Trung Quốc là
chuyện bình thường.
Theo nhận định của Reuters, với tuyên bố
trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã gián tiếp xác nhận về việc nước này
mới tiến hành một vụ thử tên lửa liên lục địa. “Các cuộc thử nghiệm này
không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào”, tuyên bố nói
thêm.
Washington Free Beacon không biết vụ thử
diễn ra ở đâu, nhưng nhấn mạnh rằng nó được tiến hành ngay trước chuyến
thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới một tàu sân bay di chuyển trên
Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói các nguồn tin báo
chí đưa rằng vụ thử diễn ra gần Biển Đông. “Các thông tin trên báo chí
về địa điểm của vụ thử nghiệm hoàn toàn là tin đồn”, tuyên bố cho hay,
nhưng không nói chi tiết.
Tên lửa DF-41 của Trung Quốc có thể mang theo từ 6-10 đầu đạn hạt nhân
Trước đó, The Washington Free Beacon
ngày 19/4 đưa tin Trung Quốc hôm 12/4 đã phóng thử một tên lửa đạn đạo
tầm xa DF-41 (Dongfeng 41, hay còn gọi là Đông Phong 41). Các quan chức
Lầu Năm Góc không nói rõ địa điểm thử tên lửa nhưng vụ phóng tên lửa này
được các vệ tinh quân sự của Mỹ và nhiều vệ tinh khác phát hiện.
Các chuyên gia Mỹ nhận định tên lửa
DF-41 nặng 80 tấn, có khả năng mang theo từ 6-10 đầu đạn hạt nhân. Theo
The Washington Free Beacon, loại tên lửa Trung Quốc mới này là một mối
đe doạ chiến lược đáng ngại vì nó lớn hơn các loại tên lửa đạn đạo liên
lục địa phóng từ giàn phóng di động khác và cả tên lửa đạn đạo phóng từ
tàu ngầm JL-2.
Được biết tên lửa DF-41 của Trung Quốc
là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy, có chiều dài 15 m, đường
kính 2 m, trọng lượng 30 tấn với tầm bắn từ 11.500 km - 14.000 km có thể
lắp 10 đầu đạn độc lập (dẫn đường chủ động), lắp mục tiêu giả và dùng
để chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa và có khả năng chạm tới bất kì
mục tiêu nào ở Mỹ.
Đặc biệt, DF-41 là tên lửa đạn đạo Trung Quốc có tầm bắn xa, có thể chạm tới bất kì mục tiêu nào ở Mỹ
Mỗi đầu đạn hạt nhân có thể được lập
trình để tấn công vào một địa điểm cụ thể. Tên lửa DF-41 có khả năng
phóng lạnh, sử dụng các rocket phụ để đẩy tên lửa ra khỏi ống phóng tới
một độ cao nhất định trước khi động cơ chính của tên lửa được khởi động.
Cơ chế này tương tự cơ chế phóng của tên lửa đạn đạo liên lục địa
(ICBM) RS-12M Topol của Nga.
Theo đó, tên lửa đạn đạo liên lục địa
DF-41 có khả năng tấn công mọi mục tiêu trên thế giới, chỉ mất 30 phút
để đạt tới tầm bắn tối đa 12.000 km. Đáng chú ý, vụ thử tên lửa lần này
của Trung Quốc được cho là trùng thời điểm tướng Phạm Trường Long, phó
chủ tịch quân uỷ trung ương Trung Quốc, cùng một nhóm các chỉ huy quân
đội đến thăm trái phép đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Báo cáo nhân quyền của Mỹ vẫn có cái nhìn thiếu khách quan về Việt Nam
Thứ Năm, 21/04/2016 17:51 CH
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình
CHIA SẺ
Chiều 21/4, Bộ
Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Lê Hải Bình đã trả lời về một số vấn đề phóng viên quan tâm.
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị
cho biết phản ứng của Việt Nam về báo cáo nhân quyền thường niên năm
2015 của Mỹ có đề cập đến Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết: Báo cáo
nhân quyền thường niên năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã có những ghi
nhận về một số thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con
người. Tuy vậy báo cáo vẫn tiếp tục dựa trên những thông tin không chính
xác, đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng
về thực tế tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam.
Chính sách nhất quán của Việt Nam là
luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Những nỗ lực
và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện
các quyền cơ bản của người dân trong thời gian qua đã được cộng đồng
quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
"Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng
thắn và cởi mở với các nước trong đó có Mỹ về những vấn đề còn có sự
khác biệt, qua đó thu hẹp bất đồng, tăng cường hiểu biết và góp phần
thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước", ông Lê Hải Bình nhấn
mạnh.
Theo VOV
Chân dung ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước
VOV.VN - Ông Đặng Quốc Khánh, 40 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh là Chủ tịch cấp tỉnh, thành trẻ nhất nước ta hiện nay.
Như tin đã đưa,
sáng 21/4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung
các chức danh UBND tỉnh. Theo đó, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự
khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Tóm tắt lý lịch và quá trình công tác của ông Đặng Quốc Khánh
Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Hà Tĩnh,
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết: “Tôi nhận thức
sâu sắc rằng, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng,
Nhà nước và nhân dân giao phó. Sự tín nhiệm, lòng tin của các đồng chí,
sự ủng hộ lớn lao đó là vinh dự, động lực lớn, cổ vũ, khích lệ, giúp
tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nguyện luôn trung thành với Tổ quốc, với
dân tộc, không ngừng học tập rèn luyện tu dưỡng bản thân, học hỏi kinh
nghiệm, giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và trong tập thể
lãnh đạo UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch
UBND tỉnh để đáp ứng lòng tin của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu HĐND
tỉnh, cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
Với
trọng trách là người đứng đầu chính quyền, tôi sẽ tiếp tục học tập, kế
thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của tỉnh, những kinh nghiệm
quý báu của các đồng chí tiền nhiệm. Mặt khác, tôi sẽ hết lòng, dốc sức
cùng tập thể UBND tỉnh sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành,
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các
tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng
giàu mạnh”.
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Khánh
Về
những nhiệm vụ UBND tỉnh sẽ tập trung trong thời gian tới, ông Đặng
Quốc Khánh cho biết: “Điều tôi tâm huyết nhất để thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới là phải tranh thủ tối đa thời
cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn, phát huy mạnh mẽ những thành
tựu, kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập,
chỉ đạo điều hành quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để
cùng toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh nhà tập trung
cao nhất mọi nguồn lực, nỗ lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu
mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Cụ
thể, trước mắt sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp
để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2015 và kế hoạch
phát triển KT-XH 5 năm (2015-2020). Đồng thời, xây dựng chương trình, kế
hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của
UBND tỉnh.
Mặt
khác, sẽ ra sức thực hiện cải cách hành chính, thu hút đầu tư tạo môi
trường đầu tư tốt nhất, luôn hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết các thủ
tục hành chính, khắc phục hạn chế, yếu kém, phát huy dân chủ, tiếp tục
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, chú trọng chăm
lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh, an toàn cho người
dân. Quyết tâm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng
công nghiệp hiện đại”./.
VOV.VN - Ông Đặng Quốc Khánh (sn
1976), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa được bầu
làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
PV/VOV.VN tổng hợp từ báo Hà Tĩnh
TS.Trần Đình Thiên: Chuyển dịch tốt, sao công nghiệp Việt Nam vẫn yếu?
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, 30 năm
đổi mới tỷ trọng công nghiệp, xây dựng của Việt Nam trong GDP đã tăng
16%, chuyển dịch tốt, nhưng công nghiệp VN vẫn yếu.
Tại
Diễn đàn Sản xuất và công nghiệp Việt Nam diễn ra sáng 21/4, Viện
trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên đưa ra số liệu tổng kết cho
thấy, trong 30 năm đổi mới vừa qua tỷ trọng công nghiệp, xây dựng của
Việt Nam trong GDP đã tăng 16%.
“Đây
là con số nhiều, đúng hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng tại sao
mặc dù chuyển dịch tốt, công nghiệp Việt Nam vẫn yếu?”, ông Thiên đặt
câu hỏi.
30 năm đổi mới vừa qua tỷ trọng công nghiệp, xây dựng của Việt Nam trong GDP đã tăng 16% (Ảnh minh họa: KT)
Thực
tế trên được lý giải do trong nhóm công nghiệp xây dựng, lĩnh vực cốt
lõi là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo sau 30 năm chỉ tăng 1,6%.
“Trong
thời đại công nghệ cao mà lĩnh vực chế biến chế tạo chỉ tăng như vậy
thử hình dung công nghiệp Việt Nam giậm chân tại chỗ hay thụt lùi ghê
gớm so với thế giới? Ta thích công nghiệp khai khoáng, xây dựng, tập
trung gia công còn lĩnh vực tạo năng lực cốt lõi là chế biến chế tạo lại
rất yếu”, ông Thiên nói.
Ông Thiên cũng nhấn mạnh rằng, để “đuổi theo” Thái Lan, Việt Nam còn mệt do cách thức mà Việt Nam đang làm chưa rõ ràng.
Cũng
theo Viện trưởng Thiên, những tập đoàn, tổng công ty nhà nước không
phải là tập đoàn định hướng vào công nghiệp, sử dụng công nghệ rất ít
chủ yếu là khai thác tài nguyên, khoáng sản trong khi các tập đoàn tư
nhân nếu không có môi trường tốt sẽ khó cạnh tranh.
Trước khi đề cập đến cạnh tranh giữa doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệpFDI,
ông Thiên nói “lời xin lỗi” các nhà đầu tư nước ngoài. “Việt Nam quá
quý, quý hơn bình thường mời họ đến phát triển hộ Việt Nam, chúng ta đã
dựa quá nhiều vào họ”, ông Thiên trăn trở.
Theo
đó, ông Thiên cho biết, cần xem lợi thế thật trong điều kiện hiện tại
của Việt Nam. “Chúng ta đã kể ra nhiều lợi thế nhưng càng kể ra càng mất
đi như tài nguyên, lao động giá rẻ. “Nay cả vị trí địa chiến lược cũng
không dễ tạo lập được lợi thế. Vậy còn gì là lợi thế để Việt Nam phát
triển? Lợi thế là phải để cho doanh nghiệp tư nhân định vị và tôn trọng
sự định vị của họ trong mối liên kết với doanh nghiệp nước ngoài”, ông
Thiên nhấn mạnh.
Thứ
hai, ông Thiên cho rằng cần xác định đúng cấu trúc doanh nghiệp. Doanh
nghiệp Việt Nam có doanh nghiệp nội địa và FDI, cần phải thấy doanh
nghiệp tư nhân là lực lượng nền tảng, quyết định trong quyết định đó các
tập đoàn tư nhân phải là trụ cột còn doanh nghiệp nhà nước có thể hoặc
không nhất thiết.
“Để
làm được, chúng ta phải liên kết với nước ngoài, chọn chuỗi đúng và làm
sao để nhà đầu tư chọn mình, những tập đoàn lớn nước ngoài chọn Việt
Nam, khiến họ phải chọn ta như vậy mới được”, ông Thiên nhấn mạnh.
Đồng
tình với những quan điểm được ông Thiên đưa ra, ông Lê Phước Vũ, Chủ
tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen cho biết, các tập đoàn nước ngoài trong đó có
Thái Lan đã nhanh chóng nhìn ra cơ hội từ các Hiệp định thương mại Việt
Nam đã ký kết, dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam nhưng cùng môi trường lao
động nguồn lực được FDI hút hết vào doanh nghiệp Việt Nam sẽ không còn.
Lợi thế của Việt Nam nhưng lại là thất thế của doanh nghiệp Việt Nam.
“Một
số tập đoàn Thái Lan qua thâu tóm doanh nghiệp Việt Nam qua những công
ty niêm yết hoặc chưa niêm yết, thâu tóm siêu thị và nhiều doanh nghiệp
phản hồi không thể đưa hàng vào siêu thị … Làm sao để cộng đồng doanh
nghiệp Việt Nam cạnh tranh được trong tương quan luôn ở thế bất lợi?”,
ông Vũ trải lòng.
“Kinh
tế Việt Nam như cơ thể, cộng đồng doanh nghiệp trong nước như chân
phải, FDI như chân trái. Khi nào chân phải thực sự mạnh và đi đều với
chân trái mới có thể mạnh nhưng chân phải đang bị “teo” đi”, ông Vũ so
sánh./.
Theo Bizlive
Cấm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi từ 2018
LAN ANH |
1
Ông
Hoàng Thanh Vân, cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), cho biết
như thế khi dự kiến trong tuần này, Bộ NN&PTNT sẽ ký ban hành thông
tư sửa đổi hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.
Theo đó, hướng dẫn mới sẽ giảm liều lượng kháng sinh
cho phép trong thức ăn chăn nuôi từ 8-10 ppm/tấn xuống còn 5 ppm/tấn,
đồng thời ngưng cho phép dùng kháng sinh trộn sẵn trong thức ăn nhằm
phòng bệnh cho vật nuôi.
“Mỹ sẽ ngừng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi từ năm 2017, Thái Lan cũng như vậy, còn EU đã ngừng sử dụng từ năm 2006.
Chúng tôi đã đi khảo sát các nước xung
quanh, có thể phải năm 2018 VN sẽ ngừng cho phép sử dụng kháng sinh
trong chăn nuôi” - ông Vân cho biết thêm.
Báo cáo của Cục Quản lý chất lượng nông
lâm sản và thủy sản, Bộ NN&PTNT cho thấy tỉ lệ mẫu tồn dư hóa chất,
kháng sinh cấm vượt ngưỡng cho phép trong chăn nuôi và thủy sản trong
các tháng đầu năm 2016 tăng so với cùng kỳ 2015.
theo Tuổi trẻ
Thời đại hoàng kim của kháng sinh đã qua, trước mắt sẽ là cơn ác mộng với loài người
zknight |
103
Chia sẻ:
Có hàng triệu người đã chết mỗi năm trong thời đại chưa có kháng sinh, và rồi sẽ là một con số tương tự trong những năm sắp tới.
Năm 1928, penicillin, loại kháng sinh
đầu tiên được tìm ra bởi một nhà sinh học người Scotland, Alexander
Fleming. Ông được coi là người đã mở ra kỷ nguyên vàng của kháng sinh
trong y học.
Nó được gọi là thần dược của tây y, khi đã cứu hàng triệu người bệnh mỗi năm khỏi cái chết gây ra bởi nhiễm khuẩn.
Tuy nhiên, câu chuyện tuyệt vời ấy dường
như đang đi đến hồi kết. Sau hơn 70 năm kháng sinh được đưa vào y học,
thời đại hoàng kim của nó đã không còn được duy trì.
Có hàng triệu người đã chết mỗi năm trong thời đại chưa có kháng sinh, và rồi sẽ là một con số tương tự trong những năm sắp tới.
Cơn ác mộng này mang tên "kháng kháng sinh", và xuất phát từ chính sự lạm dụng thuốc của con người.
Vi khuẩn sống sót trước kháng sinh là cơn ác mộng với nhân loại
Kháng kháng sinh là gì?
Kháng kháng sinh là hiện tượng xảy ra khi mầm bệnh hay vi khuẩn không bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh.
Chúng không những tồn tại mà còn sinh sản ra những thế hệ vi khuẩn
mới, cũng có đặc tính kháng thuốc và hóa chất điều trị nhiễm trùng.
Một chủng vi khuẩn có thể phát triển đế
chống lại từ một cho đến hàng chục loại thuốc kháng sinh khác nhau. Khi
đó, bệnh nhiễm trùng trở nên khó khăn hoặc thậm chí không thể điều trị.
Trong một vài trường hợp, bệnh nhân có thể phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ, hoặc thậm chí tử vong vì kháng kháng sinh.
Tại sao kháng kháng sinh là một cơn ác mộng với loài người?
Nếu bạn quay lại trước những năm 1943,
khi thuốc kháng sinh chưa xuất hiện, mọi cái chết xung quanh chúng ta
không đến từ ung thư hay bệnh tim mạch.
Con người sẽ chết vì các vết thương khi
bị ngã, trúng đạn, tai nạn lao động… Phần lớn những vết thương dẫn đến
nhiễm trùng và kết thúc cuộc sống của một ai đó.
Tuy nhiên, tất cả thay đổi sau khi
Fleming tìm ra penicillin. Nhiễm trùng được coi là án tử, đột nhiên lại
có thể chữa trị chỉ sau "một cái búng tay" với kháng sinh.
Giống như một phép lạ vậy, điều đó mở ra một kỷ nguyên vàng son cho thuốc tây y. Những viên kháng sinh được coi là thần dược.
Cho tới nay, đã hơn 70 năm trôi qua, và
chúng ta nghi ngờ rằng có mấy khi một thời kỳ vàng son của điều gì có
thể kéo dài đến vậy.
Chẳng còn sớm nữa để nghĩ về sự sụp đổ của thời đại kháng sinh, khi vi khuẩn đang ngày càng kháng thuốc :
Những năm 1943, thuốc kháng sinh được coi là phép màu
Nói về một nền văn minh hiện đại, chúng ta hay tưởng tượng đến nhà máy điện, máy vi tính, thiết bị cầm tay…
Nhưng mấy ai biết rằng kháng sinh là một
trong những trụ cột đang chống đỡ thế giới ấy. Nếu thời đại kháng sinh
sụp đổ, nền văn minh sẽ rung chuyển như thế nào?
Đầu tiên, chúng ta sẽ mất hết lá chắn
phòng vệ cho những người có hệ miễn dịch yếu. Họ bao gồm bệnh nhân ung
thư, người nhiễm HIV, trẻ em đẻ non…
Điều này đồng nghĩa với cái chết của tất cả những con người này.
Tiếp đến, kỹ thuật phẫu thuật của loài người bị vô hiệu hóa. Nhiều ca phẫu thuật được yêu cầu sử dụng kháng sinh phòng ngừa.
Khi kháng sinh mất tác dụng, phòng phẫu thuật của bệnh viện như không có mái che.
Chúng ta sẽ không thể mổ tim, ghép thận,
đưa ống thông cho bệnh nhân đột quỵ… Chúng ta không thể phẫu thuật dù
chỉ đơn giản là chỉnh lại khớp gối.
Không thể đẻ mổ, và dù cho trong những bệnh viện hiện đại nhất, cứ 100 sản phụ sẽ có 1 người tử vong.
Kháng kháng sinh dẫn đến sự thất bại trong điều trị nhiễm trùng
Nhiễm trùng gây ra nỗi sợ hãi từ những bệnh tầm thường. Viêm họng
liên cầu gây suy tim. Viêm phổi giết chết 3 trong 10 trẻ em mắc bệnh.
Nhiễm trùng da đồng nghĩa với phẫu thuật cắt bỏ chi.
Hãy nhớ lại trường hợp đầu tiên được điều trị penicillin. Albert
Alexander trước đó đã mất một con mắt trong tình trạng da đầu rỉ mủ, chỉ
bắt đầu từ việc bị gai xước vào mặt trong khi làm vườn.
Rồi thì bạn còn dám làm gì nữa khi mà bất cứ tổn thương nào cũng có
thể giết người. Bạn có dám đi xe máy, trượt patin, trèo thang để sửa mái
nhà hay đặt con bạn chơi đùa dưới sàn nhà? Bao giờ thì những điều này xảy ra?
Bạn có giật mình không khi biết rằng chúng ta đã ở trong cơn ác mộng này rồi?
Cho tới ngày hôm nay, loài người có trong tay trên dưới 100 loại
kháng sinh. Con số không khác biệt là mấy từ những năm đầu thế kỷ 21.
Nhưng năm 2000, một bệnh nhân người Mỹ đầu tiên được Trung tâm Kiểm
soát Dịch bệnh và Phòng ngừa Hoa Kỳ (CDC) xác nhận kháng tất cả các
kháng sinh, chỉ trừ hai loại.
Năm 2008, các bác sĩ Thụy Điển phải đối mặt với trường hợp một bệnh
nhân Ấn Độ nhiễm trùng mà kháng toàn bộ kháng sinh chỉ trừ 1 loại.
10 triệu người sẽ chết mỗi năm vì kháng kháng sinh vào năm 2050
Nhưng bạn đừng nghĩ đó chỉ là những trường hợp đơn lẻ. Mỗi năm, riêng
Hoa Kỳ và Châu Âu có khoảng 50.000 người chết vì nhiễm trùng mà không
có thuốc chữa.
Một dự án được tài trợ bởi chính phủ Anh mang tên “Chương trình Đánh giá Kháng kháng sinh” ước tính tổng số ca tử vong loại này trên thế giới là 700.000 người mỗi năm.
Năm 2050, con số sẽ lên đến 10 triệu ca với tốc độ kháng kháng sinh phát triển như hiện nay.
Bỏ qua những con số, bạn cũng có thể biết được cơn ác mộng đã đến với chính mình và người thân.
Thời gian trước đây, triệu chứng tiểu buốt do nhiễm trùng đường tiết
niệu có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng một đơn kháng sinh ngắn ngày. Bây
giờ, bạn có thể phải dùng đến vài ba loại thuốc.
Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng con bạn có nguy cơ nằm trong 25% trẻ
em nhiễm trùng đường tiết niệu phải sử dụng 3 loại kháng sinh khác nhau.
25% còn lại phải điều trị với 2 loại thuốc và chỉ còn một nửa trẻ em có thể trị khỏi bằng một loại thuốc duy nhất.
Ngày 30 tháng 4 năm 2014, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố trong
một báo cáo rằng nhân loại thực sự đang ở trong cơn ác mộng của kháng
kháng sinh.
Nó là một mối đe dọa nghiêm trọng và thách thức y học trong thời điểm này. WHO nói “không hành động ngay hôm nay, tương lai chúng ta sẽ chẳng còn thuốc chữa bệnh”. Fleming đã biết trước mọi thứ
Alexander Fleming, người mở đường cho thời kỳ vàng của tây y với kháng sinh
Alexander Fleming, nhà sinh học người Scotland được coi là cha đẻ của kháng sinh khi ông phát hiện ra penicillin vào năm 1928.
Năm 1943, những liều penicillin thương
mại đầu tiên được tung ra. Hai năm sau đó, Fleming nhận giải Nobel cho
phát hiện của mình.
Nhưng ngay trong buổi phỏng vấn sau đó, ông đã cảnh báo đến viễn cảnh không vui khi vi khuẩn có thể trở nên kháng thuốc.
“Những người lạm dụng penicillin
ngày hôm nay, họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những bệnh nhân
nhiễm vi khuẩn kháng penicillin sau này”, Flenming nói. “Tôi hy vọng điều nguy hiểm này có thể được kiểm soát”.
Và rồi đúng như vậy. Năm 1943, penicillin được tung ra thì năm 1945, vi khuẩn kháng penicillin xuất hiện.
Con người lại đi tìm những loại kháng sinh mới. Năm 1972, vancomycin được điều chế, kháng vancomycin xuất hiện năm 1988.
Imipenem ra đời năm 1985 thì đến năm
1998, kháng imipenem xuất hiện. Một trong những loại kháng sinh mới nhất
của nhân loại, daptomycin ra đời năm 2003 thì chỉ 1 năm sau xuất hiện
vi khuẩn kháng nó.
Điều này được ví như trò chơi nhảy cừu. Thuốc ra đời, vi khuẩn kháng nó và rồi chúng ta lại đi tìm loại thuốc mới.
Nhưng có vẻ như loài người đang hụt hơi
khi mà một chủng vi khuẩn mới sinh ra cứ mỗi 20 phút, các công ty dược
phẩm thì cần đến cả thập kỷ đế nghiên cứu một loại kháng sinh.
Chúng ta có thể làm gì?
Trước hết, hãy nói về nguyên nhân tại sao vi khuẩn có thể trở nên kháng thuốc.
Xét dưới góc độ tế bào, nó là việc vật chất di truyền DNA của vi
khuẩn được biến đổi để: tránh sự xâm nhập của kháng sinh vào chúng, giúp
vi khuẩn tổng hợp enzyme gây bất hoạt hoặc phân hủy kháng sinh, thay
đổi con đường chuyển hóa và chúng thải được kháng sinh ra khỏi tế bào.
Con người đã và đang lạm dụng thuốc kháng sinh
Bỏ qua những điều phức tạp này, bạn nên
biết đến chính con người đã tiếp tay cho vi khuẩn biến đổi gen của
chúng. Đó là những hành động được gọi chung cái tên: lạm dụng thuốc
kháng sinh.
Bạn có bao giờ dùng kháng sinh để điều trị bệnh cúm mà không biết nó gây ra bởi virus chứ không phải vi khuẩn?
Bạn có bao giờ tự ý giảm liều lượng hay
thời gian điều trị kháng sinh của bác sĩ xuống một nửa mà không biết
điều đó tạo điều kiện cho vi khuẩn sống sót và tạo gen kháng thuốc?
Rồi khi chúng ta sử dụng kháng sinh
trong chăn nuôi, thú y, sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp, đó là điều
kiện cho những vi khuẩn ở động vật kháng thuốc rồi ảnh hưởng tới cả con
người.
Sử dụng chất diệt khuẩn trong lau rửa thường xuyên cũng tạo ra những dòng vi khuẩn kháng thuốc.
Cho tới nay, kháng kháng sinh đã trở
thành vấn đề toàn cầu chỉ bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhưng ai cũng
làm thường xuyên như vậy. Những giải pháp toàn cầu cũng sẽ phải được
đặt ra.
Có thể là chúng ta nên nghiêm cấm hẳn việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và ngư nghiệp.
Thiết lập một cổng kiểm soát kê đơn
kháng sinh để tránh lạm dụng bừa bãi hay xây dựng hệ thống giám sát cảnh
báo kháng thuốc sắp xảy ra…
Nhưng rồi đó là những điều quá to lớn và
cần một nguồn tài trợ không hề nhỏ. Tại sao chúng ta không bắt đầu bằng
những hành động của từng cá nhân?
Mỗi cá nhân cần hành động để chống lại vi khuẩn kháng thuốc
Bằng cách đọc bài viết này, bạn cũng đã góp phần vào nguy cơ giảm kháng kháng sinh xảy ra trong tương lai.
Nếu bạn thực sự muốn chung tay cùng nhân
loại chiến đấu trong cơn ác mộng chung, dưới đây là một số khuyến cáo
mà nên được thực hiện và chia sẻ với mọi người:
1. Đừng bao giờ tự ý sử dụng kháng sinh.
Ví dụ như bệnh cúm thông thường do virus, bạn có uống kháng sinh cũng
không thể hiệu quả được.
2. Nói chuyện với bác sĩ nếu họ kê đơn
kháng sinh cho bạn. Hãy hỏi họ xem liệu có thể điều trị ngoài kháng sinh
hay không? Và nếu bắt buộc, loại kháng sinh đó có phù hợp với cơ thể
bạn?
3. Tuân thủ nghiêm ngặt liều và thời
gian điều trị với kháng sinh của bác sĩ, ngay cả khi bạn nghĩ mình đã
tốt hơn hoặc đã khỏi bệnh. Giảm liều hay dừng điều trị sớm tạo điều kiện
cho vi khuẩn tồn tại kháng thuốc và tái nhiễm.
4. Đừng tiết kiệm kháng sinh đã điều trị ở đợt trước để dùng lại. Vứt bỏ chúng, bởi lần sau có lẽ chúng sẽ mất tác dụng.
5. Cùng một bệnh nhưng đừng sử dụng đơn thuốc của người khác. Như đã nói không phải kháng sinh nào cũng phù hợp với bạn.
6. Bỏ ngay thói quen yêu cầu bác sĩ kê kháng sinh cho mình. Họ là
những người có kinh nghiệm và nếu bạn không có dấu hiệu nhiễm trùng,
điều trị các triệu chứng với thuốc ngoài kháng sinh là đủ. Tổng hợp
theo GenK/TTVN
Lại khổ vì hoàn thuế
21/04/2016 22:33
Ngày 21-4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) tổ chức
buổi đối thoại lần thứ 149 giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Cục Thuế và
Cục Hải quan TP để lắng nghe và đề ra giải pháp khắc phục nhằm tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp (DN) cho biết
hơn 1 tháng qua, họ mất ăn mất ngủ vì Công văn 792 do Tổng cục Thuế ban
hành vào đầu tháng 3-2016 được triển khai và Công văn 3357 ban hành ngày
14-3 của Bộ Tài chính có nhiều quy định không phù hợp với thực tế, làm
ách lại tiền hoàn thuế GTGT.
Đại diện Công ty CP Nông nghiệp GAP thắc mắc ưu đãi về thuế Ảnh: TẤN THẠNH
Theo Công văn 792, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua
vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực
xuất của cơ quan hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT tương ứng
đối với các hóa đơn mua vào này. Trường hợp hóa đơn mua vào liên quan
đến chi phí vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu để xuất khẩu được lập và ký
sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan thì dừng
khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng đối với toàn bộ lô hàng xuất
khẩu. Các doanh nghiệp cho rằng công văn này dù mới ban hành nhưng đã
bộc lộ nhiều điểm không phù hợp nhưng cơ quan thuế đã dùng quy định này
để truy lại những hồ sơ hoàn thuế từ tháng 10-2015. Việc truy lại quá
khứ vận chuyển để yêu cầu DN giải trình rồi ách lại tiền hoàn thuế là
rất vô lý.
Đại diện Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận cho biết thông thường,
ngày chuyển hàng hóa vào kho của hãng tàu hoặc ngày chuyển hạ container
vào cảng cũng là ngày xác nhận thực xuất của hải quan. Sau đó, thời gian
chờ từ 2-7 ngày tùy theo hàng xuất lẻ hoặc hàng đóng container. Thực
tế, ngày tàu chạy chính thức luôn chậm hơn ngày xác nhận thực xuất của
hải quan, chưa kể các hãng tàu chỉ xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng
nhanh nhất là một ngày sau khi tàu chạy để bảo đảm tính chính xác doanh
thu của bên cung ứng dịch vụ. Do vậy, ngày của các hóa đơn dịch vụ đầu
vào của công ty luôn sau ngày xác nhận thực xuất của hải quan. “Với quy
định của Công văn 792, chúng tôi không biết các hóa đơn nêu trên có bị
dừng khấu trừ và được hoàn thuế GTGT hay không?” - bà Thu thắc mắc.
Còn bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ nhiệm HTX Mây tre lá Ba Nhất, bức xúc:
“Hồi trước Tết, hàng ngàn lao động của HTX tôi khóc hết nước mắt chỉ vì
HTX chưa nhận được tiền hoàn thuế, buộc các xã viên phải vay mượn “chợ
đen, chợ trắng” với lãi suất cao mới có tiền trả nhân công. Rất may
khách hàng cho ứng tiền trước nếu không cả HTX vừa rồi không có Tết”.
Nguyên nhân chỉ vì Bộ Tài chính tự dưng chuyển quyền hoàn thuế GTGT từ
Chi cục Thuế lên Tổng cục Thuế, làm cho thủ tục hoàn thuế trở nên phức
tạp, mất thời gian cho DN.
Trả lời thắc mắc này, ông Lê Tư, Phó Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người
nộp thuế Cục Thuế TP, cho biết hiện Bộ Tài chính đang tiến hành nghiên
cứu và xây dựng một thông tư riêng về phân loại hoàn thuế, chính sách
quy định điều chỉnh thuế hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN. Còn việc
chậm hoàn thuế, Cục Thuế TP sẽ ghi nhận để trả lãi cho DN.
ĐÌNH THI
Mưa đá to bằng trứng gà, ‘đẹp như pha lê’ rơi rào rào xuống Nghệ An
Minh Thuỳ 21:18 21/04/2016
(VietQ.vn) - Mưa đá to bằng quả
trứng gà xuất hiện ở Nghệ An khiến nhiều người lo lắng không dám ra khỏi
nhà, trong khi một số khác lại tỏ ra thích thú.
Theo những tin tức mới nhất trên báo
Kiến Thức, khoảng 17h30 chiều 21/4, trên địa bàn thị trấn Mường Xén và
một số xã lân cận của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xảy ra một trận giông
lốc kèm theo mưa đá lớn khiến người dân lo lắng, không dám ra khỏi nhà.
Mưa đá to bằng quả trứng gà rơi liên tiếp xuống Nghệ An trong khoảng 20 phút khiến người dân lo sợ. Ảnh PLO
Trận mưa với những cục đá liên tiếp rơi
xuống kéo dài gần 20 phút đã khiến cho nhiều người dân lo sợ, không dám
ra khỏi nhà. Các phương tiện như xe máy, xe đạp và cả xe ô tô cũng không
dám lưu thông vì sợ những viên đá có đường kính đến 3 cm làm vỡ kính.
Nhiều người đi đường ở thị trấn Mường
Xén hốt hoảng chạy trốn kẻo mưa đá rơi trúng đầu. Nhiều phương tiện xe
máy, tô tô cũng chạy "trốn" tránh đá rơi hỏng xe, tránh tai nạn.
Tuy nhiên, trái với tâm lý lo lắng của
đám đông, một số người khác lại tỏ ra khá thích thú và đi nhặt đá về...
chơi cho biết đá lạnh trên trời rơi xuống. Chia sẻ với báo Pháp Luật TPHCM, anh Kha Thanh Tuấn (ở thị trấn Mường Xén) cho biết: "Từ nhỏ tới giờ mới thấy mưa đá to như năm nay, đẹp như pha lê...".
Trong khi đó, một số người tỏ ra thích thú trước trận mưa đá ở Nghệ An. Ảnh Kiến Thức
Theo cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thông huyện Kỳ Sơn, mưa đá ở Nghệ An chỉ diễn ra chưa đầy 30
phút rồi có mưa giông, hiện chưa thống kê được thiệt hại do mưa đá.
Trước đó vào chiều tối 9/4, trên địa bàn 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương
cũng đã xảy ra một trận mưa đá kéo dài 30 phút làm 5 người thương, hàng
chục ngôi nhà bị tốc mái cùng hàng chục ha hoa màu bị hư hỏng.
Đáng chú ý, cũng trong thời gian này, do
ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, mây đối
lưu phát triển và mở rộng nên từ chiều tối 17/4 đến rạng sáng ngày 19/4,
trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc khiến 1
cháu bé 3 tuổi tử vong và 2 người bị thương, báo Dân Trí đưa tin.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa đá và gió
lốc cục bộ đã làm sập ngôi nhà của gia đình ông Sùng Mí Na ở thôn Thẩm
Nu thuộc xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Hậu quả làm cháu
Sùng Mí Già, 3 tuổi tử vong.
Cùng thời gian này, mưa đá diễn ra ở Hà Giang đã cướp đi sinh mạng của một cháu bé 3 tuổi. Ảnh PLO
Mưa đá kèm theo gió lốc cũng làm bị
thương 2 người là bà Vừ Thị Mỷ (78 tuổi, thường trú ở thôn Tả Lủng A, xã
Sảng Tủng, huyện Mèo Vạc) bị cây đổ vào người; chị Vàng Thị Súa (23
tuổi, thường trú ở thôn Thẩm Nu, xã Du Tiến, huyện Yên Minh) bị thương
do sập nhà.
Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày
19/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã cùng đại diện
cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đến động viên, chia buồn cùng
gia đình cháu Sùng Mí Già đã bị tử vong; thăm hỏi, động viên hai gia
đình có người bị thương do mưa đá, gió lốc.
Ngay trong ngày 19/4, UBND các huyện Yên
Minh và Mèo Vạc đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang
trên địa bàn cùng với các đoàn thể ở địa phương hỗ trợ các gia đình bị
sập nhà, nhanh chóng khắc phục hậu quả từ trận mưa đá, gió lốc để ổn
định cuộc sống.
Nữ hành khách vận chuyển gần 3kg ma túy đá về Việt Nam
VOV.VN - Số ma túy này được ép thành 2 bánh, cất giấu rất tinh vi trong đồ dùng cá nhân mang theo và trên người của đối tượng.
Chi
cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Công an
cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy vừa bắt giữ nữ hành khách tên P.T.K., 41 tuổi, quốc tịch Thái
Lan.
Tang vật bị thu giữ
Hành khách này đã vận chuyển trái phép gần 3kg ma túy đá từ Doha (Qatar) về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Bằng
các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã phát hiện số ma túy
này được ép thành 2 bánh, cất giấu rất tinh vi trong đồ dùng cá nhân
mang theo và trên người của đối tượng.
Theo
nguồn tin ban đầu, đối tượng nhận tiền công 2.000 USD để vận chuyển
trót lọt về Việt Nam. Nếu trót lọt thì số ma tuý này sau đó sẽ được đưa
sang Australia tiêu thụ với giá hơn 150.000 USD/kg./.
Minh Hạnh/VOV-TP HCM
Bộ Thông tin Truyền thông lên tiếng về vụ bản quyền Ngoại hạng Anh
15:19:43 21/04/2016
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn chỉ đạo về việc mua bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh các mùa giải 2016-2019.
Bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh 3 mùa giải 2016-2019 đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Sky Sports.
Ngày
19/4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký
công văn nêu ý kiến chỉ đạo về việc mua bản quyền phát sóng giải Ngoại
hạng Anh 2016-2019.
Bộ cũng đề nghị Hiệp hội truyền hình trả tiền
Việt Nam (VNPayTV) sớm có các giải pháp bảo đảm thực hiện đúng các cam
kết mà Hiệp hội và các thành viên đã thống nhất. Nếu không thực hiện
được cam kết, các bên có liên quan phải sớm đưa ra phương án mới phù hợp
với pháp luật Việt Nam.
"Trong trường hợp không thực hiện được
các cam kết đó, Hiệp hội và các thành viên cần thống nhất và sớm có
phương án mới trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật,
không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh
nghiệp và đảm bảo quyền lợi của người xem truyền hình", trích một phần
nội dung công văn.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý, Đài
truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Đài phát thanh, truyền
hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cần chủ động đa
dạng hóa nội dung chương trình truyền hình nói chung, nội dung chương
trình truyền hình thể thao nói riêng, tránh phụ thuộc vào bản quyền nội
dung một hoặc một số giải đấu và lệ thuộc vào một hoặc một số đơn vị
cung cấp bản quyền nội dung nhất định.
Giá bản quyền truyền hình NH Anh tại Việt Nam tăng liên tục từ năm 2002.
Trước
đó, ngày 17/11/2015, sau khi đối tác nước ngoài là MP&Silva có ý
định chào bán gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh 2016-2019 cho các đơn vị
truyền hình tại Việt Nam, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đã
thành lập ban đàm phán với sự tham gia của 10 thành viên.
Ban
đàm phán đã cam kết thống nhất quan điểm: 1. Không mua bản quyền truyền
hình giải Ngoại hạng Anh bằng mọi giá mà ở đây là không mua với giá cao
hơn 20% so với mức giá của các mùa giải 2013-2016 (chỉ mua vào khoảng
46 triệu USD trở lại). 2. Mua toàn bộ những trận đấu của giải (không có
bất cứ hình thức độc quyền nào). 3. Các đơn vị cam kết không đàm phán
riêng rẽ.
Tuy nhiên, suốt 6 tháng qua, ban đàm phán vẫn chưa thể
tiến hành bất kỳ cuộc gặp mặt nào với MP&Silva vì đối tác từ chối.
Giám đốc truyền thông của MP&Silva, Elgen Kua giải thích: “Ban tổ
chức giải NH Anh nghiêm cấm việc hình thành các liên doanh, các tổ chức
với nhiều thành viên cùng tham gia đấu thầu, mà chỉ được thông qua các
thỏa thuận trực tiếp với các đài truyền hình đơn lẻ. Bản quyền NH Anh
phải được phân phối dưới nguyên tắc tự do thương mại”.
Với vai trò
là nhà phân phối, MP&Silva bắt buộc phải tuân theo. Do đó, các đề
nghị từ VNpayTV không thể được đáp ứng. Thực tế, trên thế giới chưa từng
có bất cứ trường hợp tổ chức hay tập đoàn đấu thầu nào được chấp thuận
để phá vỡ các quy định này.
Tình thế trên buộc K+ "xé rào", đề
nghị với Hiệp hội được đàm phán riêng rẽ. Hiệp hội đã thể hiện sự bất
bình bằng công văn trình lên Bộ Thông tin - Truyền thông. Ngay sau đó,
K+ cũng có văn bản báo cáo Bộ, cho rằng sự chậm trễ của ban đàm phán sẽ
ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp.
K+ vẫn nuôi ý định đàm phán riêng với MP&Silva
Ngày
19/4, K+ đã có văn bản lần hai gửi Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt
Nam về việc bảo lưu quyền đàm phán mua bản quyền ngoại hạng Anh với đối
tác MP&Silva.
Đại diện của K+ cho biết: “Với tiềm lực tài
chính vững mạnh cùng uy tín, kinh nghiệm đã được các đối tác nước ngoài
ghi nhận trong suốt 7 mùa giải vừa qua, việc đàm phán bản quyền Ngoại
hạng Anh của K+ sẽ không gặp khó khăn và đảm bảo tuân thủ theo định
hướng của Chính phủ, Bộ Thông tin truyền thông và đảm bảo quyền lợi của
khán giả truyền hình".
Ngoài K+, VTVcab cũng sẽ chủ động đàm phán riêng với nhà cung cấp MP&Silva về gói bản quyền Ngoại hạng Anh 3 mùa tới.
Thành
lập tháng 5/2009, Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh VSTV (K+) là công
ty liên doanh giữa hai đơn vị là Trung tâm kỹ thuật Truyền hình cáp
Việt Nam (VCTV) trực thuộc VTV và Công ty Canal+ International
Development (thuộc Tập đoàn Canal+, Pháp).
Ngày
5/12/2014, VTV và Tập đoàn Canal+ đã ký kết hợp đồng liên doanh và Điều
lệ công ty. Theo đó, VTV trở thành chủ đầu tư chính thức trong Công ty
TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), sở hữu thương hiệu truyền
hình số vệ tinh K+ thay cho chủ đầu tư trước đây là Tổng công ty Truyền
hình cáp Việt Nam (VTVcab). Tỷ lệ vốn trong liên doanh VSTV không thay
đổi, VTV tiếp tục nắm giữ 51% và Canal+ nắm 49%. Cùng với việc thay đổi
chủ sở hữu vốn, ông Lê Chí Công, Phó Chánh Văn phòng Đài Truyền hình
Việt Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Truyền hình số vệ
tinh Việt Nam.
MP&Silva bắt
đầu xuất hiện ở Việt Nam năm 2009, là một tập đoàn truyền thông và tiếp
thị thể thao quốc tế. MP&Silva hoạt động trong lĩnh vực phân phối
bản quyền truyền hình của các Liên đoàn thể thao, các giải vô địch quốc
gia, cũng như bản quyền truyền hình của một số sự kiện thể thao quan
trọng hàng đầu thế giới.
Hiệp hội
Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) đứng ra thành lập ban đàm phán
mua bản quyền Ngoại hạng Anh gồm 10 thành viên với mục tiêu mua giá tiết
kiệm nhất, không làm thất thoát ngoại tệ ra nước ngoài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét