Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“
VOV.VN -Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi không quan
niệm giáo dục là trận đánh, giáo dục là con người, đó là công trình lớn,
xây dựng nhiều năm.
Trao đổi với báo chí sau khi được bầu trở thành tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
chia sẻ, bất kỳ người dân nào cũng có mưu cầu rất chính đáng là được
học hành tử tế, được sống vui vẻ, sống trong xã hội yên bình. Ông sẽ chú
trọng đến mưu cầu đó một cách thực sự, tuy nhiên bản chất của giáo dục
là con người chứ không phải bằng cấp.
“Tôi không quan niệm giáo dục là trận đánh”
Theo Bộ trưởng, mục
tiêu của giáo dục không phải ở chương trình, sách giáo khoa hay là việc
làm, mục tiêu của giáo dục phải là con người. Xã hội cần con người sản
phẩm cuối cùng của giáo dục.
Ông Phùng Xuân Nhạ (ảnh chụp khi ông còn là Giám đốc ĐHQG Hà Nội)
Nói chuyển đổi căn bản
từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực thì rất hay nhưng nếu
không đi vào nội hàm sẽ là sáo rỗng. Ai cũng biết cần chuyển đổi nhưng
vấn đề là phát triển thế nào?
Mục tiêu của giáo dục
là đào tạo những con người thực sự nhân văn, theo UNESCO là học để biết,
học để làm việc, học để làm người, học để sống với nhau.
“Tôi xuất phát từ thực
tiễn là lắng nghe nhu cầu con người. Tất cả con người đều có mưu cầu để
cuộc sống tốt lên, nhân văn hơn. Từ nhu cầu đó quay trở lại giáo dục
phải làm thế nào. Nhưng một mình giáo dục không làm được mà phải có sự
đồng hành của gia đình và toàn xã hội. Tôi không quan niệm giáo dục là trận đánh, giáo dục là con người, đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm.
Nếu làm như chiến dịch
thì làm xong rồi tắt luôn. Con người đâu phải chiến dịch, con người đâu
phải thắng thua. Tôi quan niệm không có chuyện thắng hay thua. Nhiệm vụ
quan trọng của mình là tạo niềm tin. Chỉ khi xã hội có niềm tin vào giáo
dục thì mới thắng lợi. Còn khi chưa có niềm tin vào giáo dục thì vẫn
thất bại.
Tại sao cứ đổ hết cho
giáo dục? Xã hội ở đâu? Giáo dục có cố gắng đến mấy nhưng môi trường xã
hội, cộng đồng không thực sự đồng hành cùng mà chỉ bình luận, chỉ kêu
thì không được” – tân Bộ trưởng chia sẻ
Theo ông Phùng Xuân Nhạ, để xây dựng niềm tin đó phảibằng
nhận thức. Trước khi làm cho xã hội tin thì người trong ngành phải tin
đã. Nhiều giáo viên rất buồn, tâm tư và tự ti. Bây giờ phải thổi được sự
tự hào, niềm hứng khởi vào hàng triệu giáo viên, thậm chí thổi cái hổ
thẹn (nếu có) cho hàng triệu giáo viên phấn khích.
Đừng mắng mỏ, chê bai
vì các thầy cô giáo là kỹ sư tâm hồn, họ rất nhạy cảm, nhạy cảm hơn cả
nghệ sĩ, khi họ đã buồn rồi thì làm sao họ sáng tác được. Vì thế phải
động viên, khích lệ giáo viên.
“Đừng hỏi sách giáo khoa”
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, lâu nay, mọi người mất nhiều công sức
để nói về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, nhưng đó là câu chuyện
của các thầy, của nhà trường. Với yêu cầu mục tiêu đặt ra là đào tạo con
người như thế thì các thầy phải làm thế nào? Đấy là công việc có tính
chất nghiệp vụ. Sao mang nghiệp vụ của thầy ra để xã hội bàn?
Có những công việc chỉ những người trong ngành bàn với nhau. Có những công việc cả xã hội cùng bàn. Không nên lẫn lộn hai thứ.
Hãy đưa ra đòi hỏi về con người, đừng đưa ra đòi hỏi về giáo trình, sách
giáo khoa, vì đó là công việc của các thầy, của nhà trường. Nếu các
thầy không đáp ứng được mục tiêu đầu ra thì sách giáo khoa không giải
quyết được gì. Đó chỉ là khâu trung gian trong việc quản lý, trong quá
trình chứ không phải mục tiêu.
Ví dụ, học sinh phổ thông học xong có kiến thức cơ bản, ngoan ngoãn, yêu
thương, nề nếp, kỷ cương. Nhưng từ dạy nghề trở đi phải chuyên nghiệp.
Như vậy, phổ thông giáo dục con người, đó là nơi ươm mầm, tạo nền móng
để từ đó có người theo nghề này, nghề kia, người làm bác sỹ, người làm
công nhân... Tất cả bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không thể có chuyện
ông giáo sư coi thường ông công nhân.
Nếu chúng ta nhìn theo
sự phân công công việc thì sẽ ứng xử với nhau tốt hơn, bao dung hơn, tôn
trọng hơn, còn nhìn đẳng hạ thì lại khác.
“Tôi tiếp cận theo
hướng đó chứ không phải việc thế nào là chương trình, sách giáo khoa. Đó
là nhiệm vụ của các ông thứ trưởng, vụ trưởng sẽ phải làm” – Bộ trưởng
Phùng Xuân Nhạ nói./.
PV/VOV.VN (ghi)
“Hồ sơ Panama“: Thủ tướng Anh - nạn nhân cao cấp tiếp theo
VOV.VN - Vụ “Hồ sơ Panama” tiếp tục có thêm một nạn nhân
khác, đó là Thủ tướng Anh David Cameron với cáo buộc liên quan đến quỹ
đầu tư gia đình ở nước ngoài.
Trong bối cảnh biểu tình yêu cầu Thủ tướng từ chức, ông Cameron thừa nhận mình nên xử lý vụ các quỹ ở nước ngoài tốt hơn. Phát biểu trước các phóng viên, ông Cameron
cho biết sẽ công bố chi tiết tờ khai thuế cá nhân của mình như một nỗ
lực làm dịu các cuộc biểu tình yêu cầu ông minh bạch tài chính hoặc từ
chức: “Tôi biết mình nên xử lý tốt hơn. Xin đừng đổ lỗi cho số chính phủ
Anh hay các cố vấn, hãy đổ lỗi cho tôi. Đây là bài học đáng nhớ cho
tôi.Tôi sẽ không để mây mù che phủ điều này”.
Thủ tướng Cameron chịu sức ép về vụ "Hồ sơ Panama". Ảnh: mole.my.
Ông Cameron cho biết, ông đã mua cổ phiếu
của một quỹ, cổ phiếu đó cũng như bao loại khác được ông trả thuế đầy đủ
và đã bán toàn bổ cổ phiếu đó trước khi thành Thủ tướng. Ông cũng cho
biết sẽ công bố tờ khai thuế cá nhân, không chỉ của năm nay mà còn của
nhiều năm trước Thủ tướng Anh đã bị cáo buộc lừa dối công
chúng khi khẳng định ông và gia đình không liên quan tới các quỹ nước
ngoài. Trước đó, hôm 5/4, ông Cameron tuyên bố rằng mình không sở hữu
bất kì cổ phần nào ở công ty Blairmore Holdings của bố mình. Tuy nhiên, ít ngày sau ông đã thừa nhận mình
có bán số cổ phiếu trị giá 940 triệu bảng Anh tại Công ty Blairmore
Holdings một thời gian ngắn sau khi nhậm chức Thủ tướng. Thủ tướng Anh
khẳng định, Công ty Blairmore Holdings lập ra không vì mục đích trốn
thuế. Tất cả số tiền ông có đều là minh bạch. Vài ngày trước, thông tin rò rỉ từ vụ “Hồ sơ
Panama” cho thấy ông Ian Cameron, bố của Thủ tướng Cameron, có tên
trong danh sách với tư cách Chủ tịch hội đồng quản trị của Blairmore
Holdings có trụ sở ở Bahamas. Quỹ đầu tư này bị cáo buộc đã tìm cách
"tránh thuế" trong nhiều năm. Ngay sau khi vụ “Hồ sơ Panama” tiết lộ gia
đình Thủ tướng Anh có dính líu tới các hoạt động ngầm ở nước ngoài, hàng
trăm người biểu tình đã yêu cầu ông Cameron từ chức. Theo những người
vận động biểu tình, cuộc tuần hành chỉ kết thúc chừng nào ông Cameron từ
chức. Một số người tham gia biểu tình cho rằng:
“Điều quan trọng là mọi người xuống đường để thể hiện họ rất quan tâm và
muốn có sự thay đổi. Dù ông ấy có từ chức hay không thì đây cũng là
điều tuyệt vời. Ông ấy có thể không từ chức nhưng sẽ phải tạo ra sự thay
đổi và điều này là khởi đầu cho tất cả”.
VOV.VN -Sau khi Hồ sơ Panama được tiết lộ, chính
trường nhiều nước chao đảo, cá nhân Tổng thống Nga Putin bị công kích,
Thủ tướng Iceland phải từ chức...
Một khảo sát của YouGov cũng cho biết, mức
tín nhiệm của ông Cameron đã xuống mức thấp nhất kể từ 7/2013. Trong số
những người được khảo sát, 34% cho rằng ông Cameron là một Thủ tướng tốt
trong khi 58% cho rằng ông đã lãnh đạo rất tồi. Ngoài ra, chỉ có 18%
người Anh cho rằng ông Cameron đã trả lời thành thực, trong khi đến 56%
không tin vào những lời ông nói. Như vậy, Thủ tướng Anh là một nạn nhân cấp
cao tiếp theo trong vụ “Hồ sơ Panama”. Sau quyết định từ chức của Thủ
tướng Iceland, ông Gunnlaugsson, hiện lãnh đạo nhiều nước khác cũng đang
bị thách thức sau khi thông tin từ “Hồ sơ Panama” được công bố. Các đối thủ của Tổng thống Ukraine đang kêu
gọi tiến hành điều tra các tài khoản nước ngoài của Tổng thống
Poroshenko. Lãnh đạo Đảng cực hữu Ukaraine thậm chí còn đòi Quốc hội
buộc ông Poroshenko từ chức. Tại Argentina, một công tố viên đã yêu cầu
tiến hành điều tra mối liên hệ giữa Tổng thống Mauricio Macrin và một
công ty hải ngoại được nêu trong “Hồ sơ Panama”. Đảng đối lập tại
Argentina cũng dự định sử dụng cuộc điều tra này làm đòn bẩy trước thềm
cuộc bầu cử Quốc hội năm 2017./.
Anh Tuấn/VOV-Trung tâm TinTổng hợp
Nga bất ngờ đề cập nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột Nagorno-Karabakh
VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 9/4 cho hay có thể có nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ xung đột Nagorno-Karbakh vừa rồi.
Ông Medvedev
nói: “Có nhiều lực lượng đang theo dõi sát sao hậu quả của xung đột
Nagorno-Karbakh đối với tình hình ở Trung Đông và đối với Nga… Tất cả
các xung đột tại một thời điểm nào đó đều theo cách này hay cách khác
tác động vào các quyết định chính trị. Do vậy tôi không loại trừ có các
nhân tố đang ảnh hưởng tới xung đột này từ nước khác. Có thể tồn tại
nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ, vì ít nhất Thổ đã bày tỏ quan điểm của họ”.
Thủ tướng Nga Medvedev. Ảnh: Sputnik.
Thủ tướng Nga cho hay, lệnh ngừng bắn ở khu
vực ly khai Nagorno-Karabakh của Azerbaijan đang được thực thi, tuy
nhiên thi thoảng vẫn xảy ra các vụ nổ súng trong vùng này. Ông Medvedev nhấn mạnh: “Trong bất cứ trường
hợp nào, vào thời điểm này, lệnh ngừng bắn đã được ban bố và được duy
trì. Nếu xảy ra nổ súng thì đó chỉ là trường hợp đơn lẻ”. Thủ tướng Nga đề xuất rằng tốt hơn hết là
“đóng băng” xung đột ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakh, vì như thế còn
hơn là nhanh chóng giải quyết vấn đề này bằng cái giá là sinh mạng con
người. “Duy trì hiện trạng tốt hơn là đổ máu”, ông Medvedev nói. Theo ông Medvedev, việc Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng “thêm dầu vào lửa” thay vì kêu gọi hòa bình là một điều đáng lo ngại. Trước đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng
bày tỏ ủng hộ Azerbaijan đối đầu với vùng ly khai Nagorno-Karabakh và
đối đầu với Armenia. Ông này cũng tố Nga là một bên trong xung đột.
VOV.VN - Xung đột đẫm máu vào đầu tháng 4/2016 ở
Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan vẫn còn nhiều điều bí hiểm
cần được làm rõ.
Azerbaijan không công nhận nước “Cộng hòa
Nagorno-Karabakh” tự xưng có đông người tộc Armenia sinh sống. Họ coi
quân đội phòng vệ Nagorno-Karabakh chính là một bộ phận của lực lượng vũ trang của nhà nước Armenia./.
Trung Hiếu/VOV.VN Theo Sputnik
Mong Chính phủ mới nêu gương trong phòng chống tham nhũng
VOV.VN- Chính phủ phải rất tích cực, có nhiều giải pháp
chống tham nhũng và thành viên Chính phủ phải là người nêu gương, là
người trong sạch, liêm chính.
Quốc hội đã chính thức
bầu, phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ mới. Ông Vũ Quốc Hùng -
nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ kỳ vọng tân Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng tập thể Chính phủ sẽ hành động quyết liệt,
nêu gương trong phòng chống tham nhũng, cố gắng đưa đất nước vượt qua
khó khăn, tạo chuyển biến về nhiều mặt.
Ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: Công Hân)
PV: Quốc hội vừa bầu và phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Ông kỳ vọng gì ở Thủ tướng và các thành viên Chính phủ mới?
Ông Vũ Quốc Hùng:
Tôi cũng như người dân cả nước rất quan tâm tới sự kiện Quốc hội kiện
toàn các chức danh lãnh đạo, trong đó bầu Thủ tướng và các Phó Thủ
tướng.
Trong bối cảnh trong
nước và quốc tế, bên cạnh những thuận lợi thì cũng ngổn ngang khó khăn,
thách thức đang chờ Chính phủ khóa XIV phải bắt tay ngay vào việc, với
một quyết tâm cao nhất. Những thách thức đó có thể nhìn thấy như việc
Việt Nam tham gia TPP, đổi mới thể chế và cơ chế, bảo vệ chủ quyền biển
đảo, chống tham nhũng, làm thế nào để kinh tế của chúng ta không tụt
hậu, khó khăn về thời tiết, khí hậu, kinh doanh không hiệu quả…
Các đại biểu cũng đã
nêu và công khai về việc Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông, xâm phạm vào
chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam, vậy chúng ta phải ứng xử như thế nào?
Chúng ta cần có một môi trường hòa bình, hợp tác nhưng không phải bằng
mọi giá.
Vấn đề nữa là giặc nội
xâm. Nó ở đâu? Cách xử lý nó như thế nào?mChống tiêu cực trong nội bộ,
chống quan liêu, tham nhũng… là những vấn đề đặt ra đối với Chính phủ
được kiện toàn.
Tôi cũng như cử tri
mong mỏi và gửi những hy vọng các đồng chí được Quốc hội giao nhiệm vụ
sẽ làm hết sức mình, làm thế nào để phát huy được sức mạnh của toàn dân
tộc. Nếu các đồng chí phát huy được trí tuệ của toàn dân tộc ,làm cho
mọi người tin, hưởng ứng, ủng hộ thì các đồng chí sẽ vượt qua được khó
khăn. Điều đó phụ thuộc vào nỗ lực chủ quan của các đồng chí là rất lớn.
Tôi không muốn dùng từ
kỳ vọng vì không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được tình hình,
nhưng tôi hy vọng và mong mỏi Thủ tướng và các Phó Thủ tướng mới, các
đồng chí trong Chính phủ không bổ nhiệm lại phải cố gắng hết sức, thay
đổi phương pháp công tác, sát dân, nghe dân, phát huy được dân.
VOV.VN - Nhân dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tạo chuyển biến trong phòng chống tham nhũng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
PV: Ông mong muốn Thủ tướng và các thành viên Chính phủ mới giải quyết những khó khăn, thách thức như thế nào?
Ông Vũ Quốc Hùng:
Chúng ta cần nhìn thẳng vào tình hình, lên kế hoạch và có những giải
pháp để giải quyết những khó khăn ấy. Trước tiên phải xem thực lực của
mình, xem sức dân đến đâu và phải đi vào từng việc cụ thể.
Đúng như Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói, đánh giá con người thì phải đánh giá vào
những việc làm cụ thể. Muốn đánh giá người nào đó có toàn tâm, toàn ý vì
nước, vì dân không thì phải đánh giá vào những việc làm thiết thực, cụ
thể của người đó chứ không phải bằng những hô hào trên các diễn đàn. Tuy
nhiên, cũng phải nói việc phát biểu những chỉ đạo, hướng dẫn cũng là
việc rất quan trọng.
Phải có những hành động
thiết thực bằng những chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, quản lý, kiểm tra,
giám sát. Trên cơ sở thực tiễn trong nước và quốc tế, các nhà lãnh đạo
mới phải tìm ra giải pháp và bước đi. Phải có kế hoạch cụ thể, báo cho
nhân dân biết để dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Muốn dân biết thì phải
dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch. Làm thế nào để dân làm? Dân sẵn
sàng làm nhưng phải có kế hoạch. Dân bàn như thế nào? Như thông qua
những phát ngôn trên báo chí, hay tổ chức những “Hội nghị Diên Hồng” để
hỏi dân một cách thật sự chứ không phải hình thức để dân tham gia và
bàn. Chính phủ và dân phải xắn tay áo lên cùng làm. Nói thì dễ nhưng làm
thì khó. Nhiều kỳ họp Hội đồng nhân dân, hay các cuộc tiếp xúc cử tri
vẫn còn mang tính hình thức.
Công tác kiểm tra là
một bộ phận không thể tách rời của công tác điều hành, lãnh đạo. Kiểm
tra để xem cách điều hành của mình có hiệu quả không. Nếu làm tốt công
tác kiểm tra thì sẽ hạn chế được rất nhiều những yếu kém hiện nay. Mọi
việc trên cơ sở kiểm tra tốt cộng với dân chủ, công khai, minh bạch thì
dân sẽ tin, sẽ nghe và dân tự giác thực hiện.
VOV.VN - Thủ tướng: Phát huy đầy đủ quyền làm chủ,
quyền dân chủ của người dân gắn với công khai, minh bạch là giải pháp
căn cơ nhất để chống tiêu cực, tham nhũng
Chống tham nhũng không thể theo phong trào
PV: Thách thức đặt ra đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền, chống tham nhũng như thế nào, thưa ông?
Ông Vũ Quốc Hùng:
Chúng ta phải có lập trường rõ ràng, xác định vấn đề chủ quyền hiện nay
là như thế nào, cần phải giải quyết vấn đề gì, trên cơ sở đó để tiến
hành đấu tranh, bảo vệ chủ quyền một cách hiệu quả. Trước tiên là Trung
Quốc phải dừng lại những việc hiện nay đang triển khai ở Biển Đông. Phải
có những biện pháp trước mắt và lâu dài bảo vệ hiệu quả chủ quyền trên
đất liền cũng như trên biển. Trên tinh thần dân tộc ta yêu hòa bình,
bằng những giải pháp hòa bình, thương lượng, đấu tranh song phải có biện
pháp mới.
Về nội xâm, phải nhận
diện tất cả những tiêu cực về tham nhũng. Những cá nhân, tổ chức có biểu
hiện tham nhũng phải được nhắc nhở, răn đe; còn những người cố tình
tham nhũng, phạm tội thì phải xử lý bằng nhiều hình thức. Quan trọng
nhất là trách nhiệm của tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền trong việc
điều hành.
Ví dụ như vụ việc ở nhà
8B-Lê Trực, ngoài việc phá dỡ phần sai phép thì phải kiểm điểm rõ trách
nhiệm và phải xử lý công bằng, công minh rồi thông báo cho nhân dân
biết. Hay như công trình Le Mont Bavi Resort & Spa (Ba Vì, Hà Nội)
xây trái phép, chúng ta phải giải quyết đúng người, đúng sai lầm. Những
vụ việc như vậy cần phải kiểm tra, kiểm điểm lại để tìm ra nguyên nhân
của sai lầm, từ đó tiến hành sửa chữa.
Chống tham nhũng phải
công minh và nghiêm minh để không có những người bị oan khuất và không
để kẻ xấu lọt tội. Đây không phải là nhiệm vụ của Chính phủ mà còn là
của các cơ quan tư pháp, nhưng Chính phủ phải là cơ quan thanh tra để
phòng ngừa. Chính phủ bằng mọi hình thức phải mở rộng thanh tra, kiểm
tra, giám sát để xem nơi nào có biểu hiện chuệch choạc phải xử lý ngay,
không để tình trạng xảy ra lâu rồi nhưng không có ai kết luận thì cuối
cùng hậu quả là nhân dân gánh chịu.
Chống tham nhũng không
thể theo phong trào, không phải làm để lấy thành tích. Phải giải quyết
những vấn đề nổi cộm trước mắt nhưng đồng thời cũng phải có kế hoạch lâu
dài để không tái diễn những việc làm mang tính chất ngẫu hứng, tùy
tiện, theo phong trào của những người lãnh đạo.
VOV.VN - Để việc kê khai tài sản thực sự góp phần
cho cuộc chiến chống tham nhũng thì toàn dân phải cùng vào cuộc, giám
sát sự trung thực của cán bộ, công chức kê khai.
PV: Theo ông, trong tham nhũng hiện nay nổi lên vấn đề gì, lĩnh vực nào đáng quan ngại nhất?
Ông Vũ Quốc Hùng:
Biểu hiện của tham nhũng cũng rất muôn màu, muôn vẻ, nhưng theo tôi,
tham nhũng về đất đai, sử dụng công quỹ một cách vô tội vạ là những vấn
đề nổi cộm nhất.
Tham nhũng vặt cũng là
một biểu hiện khiến người dân chán ngán. Ở đâu cũng có phong bì, việc gì
cũng cần phong bì và nếu dần dần phong bì trở thành “văn hóa” thì đó là
sự suy đồi về đạo đức.
Tham nhũng có ở khắp
nơi, tham nhũng rất tinh vi, tham nhũng lớn, tham nhũng vặt… tất cả đều
làm cho người dân chán ngán và cố gắng đừng để đến lúc nào đó người ta
thấy nó bình thường thì thật nguy hiểm cho xã hội.
Tham nhũng không chỉ là
trách nhiệm của Chính phủ mà là trách nhiệm của toàn Đảng, trước tiên
là Trung ương Đảng. Chính vì thế, trong Đại hội 11, Trung ương Đảng đã
nhận trách nhiệm về mình và nắm Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Tổng
Bí thư là Trưởng ban chỉ đạo. Nhưng ngay cả khi Tổng Bí thư chưa phải
là Trưởng ban chỉ đạo thì chống tham nhũng vẫn là trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, Chính phủ phải rất tích cực, có
nhiều giải pháp chống tham nhũng và các đồng chí thành viên Chính phủ
phải là người nêu gương, là những người trong sạch, liêm chính.
Trên cơ sở các đồng chí
là những tấm gương trong sạch, liêm chính thì các đồng chí yêu cầu cấp
dưới, những ai không được như thế thì nên thay. Người nào đáng bị xử lý
thì phải xử lý. Cho nên phải siết lại kỷ cương, phải có kỷ luật trong
điều hành, trong bộ máy công quyền. Khi kỷ cương trong bộ máy công quyền
tốt rồi thì trật tự xã hội mới tốt lên./.
Kim Anh/VOV.VN (thực hiện)
Ông Huỳnh Văn Nén đòi bồi thường oan sai 18 tỷ đồng
Sau gần nửa năm được xin lỗi công khai, ông Nén gửi đơn đến các cơ
quan chức năng yêu cầu bồi thường 18 tỷ đồng cho hai bản án giết người
bị oan.
10/04/2016 22:02
Ông Huỳnh Văn Nén ngày được minh oan. Ảnh: Phước Tuấn.
Ngày 10/4, ông Nguyễn Thận - người được ông Huỳnh Văn
Nén ủy quyền - cho biết, sau thời gian dài tính toán gia đình ông Nén
vừa gửi đơn lên Cục bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp, yêu cầu bồi
thường oan sai trong hai bản án kết tội giết bà Dương Thị Mỹ (năm 1999
còn gọi là "kỳ án vườn điều") và vụ sát hại bà Lê Thị Bông (năm 2004
tại xã Tân Minh) huyện Hàm Tân, Bình Thuận.
Ông Nén đòi bồi thường tổng cộng 18 tỷ đồng cho các
khoản: bị bắt giam oan, tổn thất tinh thân, chi phí kêu oan... "Để đảm
bảo cho quá trình thương lượng với các cơ quan chức năng, hiện gia đình
chưa thể tiết lộ chi tiết từng khoản yêu cầu", ông Thận nói.
Còn ông Nén cho hay, sáng mai sẽ đến TAND tỉnh Bình Thuận để gửi đơn yêu cầu bồi thường.
Ông Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt
Nam mang 2 án oan về tội Giết người. Tháng 4/1998, ông Nén bị cho là
dùng đoạn dây thừng làm hung khí giết bà Lê Thị Bông cướp chiếc nhẫn.
Hơn 2 năm sau TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nén tù
chung thân về tội Giết người, 3 năm tội Cướp tài sản và 2 năm về tội Cố
ý hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Trong thời gian bị điều tra vụ án này, ông Nén và 9
người bên vợ bị cáo buộc giết bà Dương Thị Mỹ trong "kỳ án vườn điều"
xảy ra 5 năm trước. Sau 12 năm cơ quan điều tra không buộc tội được các
bị can, không tìm ra hung thủ, gia đình ông Nén được minh oan, bồi
thường gần một tỷ đồng. Riêng ông Nén không được giải quyết vì đang thi
hành bản án chung thân vì bị cho là giết bà Bông, cướp nhẫn vàng.
Gần 17 năm ngồi tù, cuối năm 2015, Công an tỉnh Bình
Thuận đình chỉ điều tra đối với ông Nén sau khi tìm ra hung thủ giết bà
Bông. Không lâu sau ông được TAND tỉnh công khai xin lỗi tại địa
phương.
Ngay khi được minh oan, ông viết đơn gửi VKSND Tối cao
đề nghị xử lý hình sự 14 cán bộ trong ngành công an, VKS, TAND tỉnh
Bình Thuận gây oan sai cho ông và 9 thành viên trong gia đình vợ. Ông
Nén chỉ rõ điều tra viên, thủ trưởng cơ quan điều tra ký kết luận điều
tra, kiểm sát viên, lãnh đạo VKS ký cáo trạng, thẩm phán xét xử cấp sơ
thẩm.
Hôm 8/4, cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã đến thị
trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận làm việc với ông Huỳnh Văn Truyện
(cha Huỳnh Văn Nén) và 8 người trong gia đình vợ ông Nén - những người
bị kết án oan trong “kỳ án vườn điều”. Họ cũng làm việc với anh Nguyễn
Phúc Thành – người có đơn từ trong trại giam tố cáo hung thủ giết bà
Bông chứ không phải ông Nén.
Trước đó, cơ quan điều tra cũng làm việc với ông Nén
nhưng sau đó ông bị tai nạn giao thông do tự ngã xe, phải điều trị nên
chưa thể làm việc lại.
Được biết, Trấn Thành chính là người viết lời cho ca khúc "Yêu và yêu", như một cách bày tỏ tâm tư dành cho bạn gái của mình
ảnh minh họa
Chỉ còn một tuần nữa, bộ phim kinh dị
Bệnh Viện Ma sẽ đổ bộ xuống các rạp chiếu. Có thể nói, sức nóng của tác
phẩm có sự tham gia của Trấn Thành và Hari Won đang tăng lên từng ngày.
Nhà sản xuất tiếp tục "nhá hàng" cực hot với MV bài nhạc chính thức của
phim mang tên Yêu và Yêu” do nam ca sĩ Erik trình bày.
Erik tên thật
là Lê Trung Thành, sinh năm 1997, hiện là thành viên của St.319. Dù
tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh chàng từng có nhiều kinh nghiệm khi tham
gia các cuộc thi như Giọng Hát Việt Nhí, Báo Việt hay The Winner Is.
Điểm mạnh của Erik là giọng hát trầm ấm, phong cách trẻ trung cùng
ngoại hình lãng tử, hút hồn người hâm mộ. Đầu năm nay, chàng trai này đã
vượt qua nhiều cái tên để trở thành tân binh mới của nhóm St.319, đồng
thời có màn ra mắt rất thành công với ca khúc Sau Tất Cả của nhạc sĩ
Khắc Hưng.
Bài hát này nhanh chóng dẫn đầu các website âm nhạc, cũng như nhận vô
số lời khen từ các gương mặt nổi tiếng. Mới chỉ 19 tuổi và sở hữu cả
tài năng thanh nhạc lẫn ngoại hình sáng sân khấu, chắc chắn Erik sẽ còn
tiến xa trong tương lai.
Âm nhạc luôn đóng góp không nhỏ cho thành công của bất kì bộ phim
nào. Ca khúc do Erik thể hiện trong Bệnh Viện Ma có tên Yêu và Yêu với
giai điệu trữ tình, da diết. Bài hát này tập trung vào mối quan hệ giữa
bác sĩ Thành (Trấn Thành) và y tá Hằng (Hari Won) trong phim.
Là một bác sĩ mới ra trường, Thành xin vào làm tại một bệnh viện công
và chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ quái. Cùng với nữ y tá Hằng, anh
quyết tâm điều tra về hồn ma oan khuất đang ám bệnh viện. Vốn là đôi
trai tài gái sắc, giữa Thành và Hằng nhanh chóng nảy sinh mối tình đầy
lãng mạn.
Ca khúc Yêu Và Yêu là lời bày tỏ cực kì đáng yêu của chàng trai dành
cho người thương. Đó cũng là lời hứa về một tình yêu lâu dài, chân thành
dù cho có khó khăn, trở ngại. Được biết lời bài hát trong ca khúc do
chính Trấn Thành viết. Dường như chính Trấn Thành cũng muốn bày tỏ tâm
tư dành cho người thương thông qua ca khúc này. Ca khúc Yêu Và Yêu với
giai điệu dễ nghe, dễ nghiện chắc chắn sẽ gây sốt với giới trẻ.
2 vụ khủng bố Brussels và Paris có chung đồng phạm
VOV.VN - Cảnh sát cho biết, một nghi phạm của vụ tấn
công khủng bố tại Paris đã đi cùng với hai kẻ đã đánh bom cảm tử tại sân
bay Zaventem của Bỉ.
Sau ba tuần điều tra và tìm kiếm, chính
quyền Bỉ tuyên bố họ đã bắt giữ và xác nhận rằng “người đàn ông đội mũ”
có tên là Mohamed Abrini, đứng cùng với hai kẻ đánh bom cảm tử gây ra vụ
khủng bố tại sân bay Brussels ngày 22/3 vừa qua. Đây cũng là một nghi
can trong vụ đánh bom tại thủ đô Paris của Pháp năm ngoái.
Một người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Bỉ. Ảnh: Reuters.
Việc một nghi phạm của vụ tấn công khủng bố
tại Paris đi cùng với hai kẻ đã đánh bom cảm tử tại sân bay Zaventem của
Bỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy mối liên hệ giữa các thủ phạm
của hai vụ khủng bố tại thủ đô hai nước. Trong một thông cáo Chính phủ được đưa ra
vào tối 9/4 (giờ địa phương), các công tố viên Bỉ cho biết, Mohamed
Abrini, 31 tuổi, đã thú nhận là người mặc áo vest và đội mũ trong đoạn
phim an ninh của sân bay. Mohamed Abrini đã bị bắt trong một cuộc truy
quét của cảnh sát Bỉ, là một trong bốn kẻ bị bắt giữ vì tội “tham gia
hành vi khủng bố” có liên quan đến vụ đánh bom ở Brussels, khiến 32
người thiệt mạng và 270 người bị thương. Văn phòng công tố Bỉ cho biết Mohamed Abrini
đã vứt bộ vest của mình vào một thùng rác và bán mũ đội đầu của mình
sau khi vụ việc xảy ra. Mohamed Abrini là một trong những cái tên bị
truy nã gắt gao nhất tại Châu Âu kể từ khi được xác định là một trong
hai kẻ tình nghi đã dùng xe hơi đi đến Paris hai ngày trước khi vụ khủng
bố tại thủ đô nước Pháp xảy ra. Như vậy, cảnh sát Bỉ vừa kết thúc chiến dịch
truy quét khủng bố với việc bắt được tổng cộng 6 người bị nghi liên
quan đến các vụ đánh bom Brussels. Tuy nhiên, sau đó 2 nghi phạm đã được
thả. Các công tố viên của Bỉ buộc tội khủng bố
đối với 4 nghi phạm còn lại về vụ đánh bom ở Brussels tháng trước làm 32
người thiệt mạng cũng như vụ tấn công ở Paris tháng 11 năm ngoái cướp
đi sinh mạng của 130 người. Trong số này có Abrini, kẻ chạy trốn cuối
cùng trong vụ tấn công Paris hồi cuối năm ngoái. Việc bắt giữ các nghi can khủng bố đánh dấu
sự thành công của lực lượng an ninh Bỉ sau khi bị chỉ trích không ngăn
chặn kịp thời các vụ tấn công đẫm máu. Quốc vương Philippe của Bỉ đã gửi
lời chúc mừng tới lực lượng an ninh nước này sau chiến công mới nhất. Còn Thủ tướng Bỉ Charles Michel lạc quan
tuyên bố rằng: “Tất nhiên chúng tôi rất lạc quan về những tiến triển của
các vụ truy quét mới đây. Nhưng chúng ta đều biết rất rõ rằng, chúng ta
vẫn phải cảnh giác và rất cẩn trọng. Đó là lý do vì sao chúng tôi thực
hiện các biện pháp cần thiết. Tôi chỉ có thể nhắc lại rằng vào thời điểm
này, rất nhiều cảnh sát và binh sỹ sẽ được triển khai để duy trì an
ninh trong nước”. Vụ khủng bố đẫm máu ở Bỉ xảy ra hôm 22/3,
vài ngày sau khi Salah Abdeslam, nghi can chính trong chuỗi vụ thảm sát
Paris, bị bắt giữ trong vụ đột kích gần thủ đô Brussels. Các nhà phân tích cho rằng, những kẻ khủng
bố gây ra vụ tấn công ở Bỉ nhằm ngăn các âm mưu bị cảnh sát phát hiện và
triệt phá. Giống với vụ đánh bom ở thủ đô nước Pháp, vụ khủng bố ở Bỉ
được lên kế hoạch để sát hại nhiều người nhất có thể. Các vụ bắt giữ là thành công của lực lượng
an ninh Bỉ vốn bị chỉ trích cả ở trong và ngoài nước kể từ sau vụ khủng
bố ở Paris cuối năm ngoái cũng như vụ tấn công ngay ở chính thủ đô
Brussels 4 tháng sau đó. Kết quả này có thể đem đến góc nhìn mới cho các
nhà điều tra về nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã
thực hiện các cuộc tấn công ở cả hai nước./.
Anh Tuấn/VOV-Trung tâm TinTổng hợp
Khách lái thử, xe BMW hơn 4,4 tỷ đồng nát đầu
22:43:09 10/04/2016
Chiều 10-4 tại Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu do khách lái thử gây
ra, khiến chiếc xe trị giá hơn 4,4 tỷ đồng hỏng nặng phần đầu.
Chiếc BMW 730Li trị giá hơn 4,4 tỷ đồng hỏng nặng phần đầu khi đâm vào cột biển báo - Ảnh: Otofun/PĐK
Chiếc xe này do một showroom tại TP.HCM tổ chức cho khách hàng tại Đà Nẵng lái thử.
Khi
khách lái thử trên đoạn đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải
Châu, TP.Đà Nẵng) thì mất lái, đâm đổ một cột biển báo. Cú va chạm mạnh
đã khiến xe vỡ nát đầu. Nhiều bộ phận phía trước bung ra khỏi đầu xe,
nắp capô của xe bị lún sâu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Hồ Văn
Minh, đội trưởng đội CSGT Công an quận Hải Châu cho biết khi nhận được
thông tin thì lực lượng CSGT của quận đã tới hiện trường tìm hiểu vụ
việc, sau đó cho chủ xe tự giải quyết.
“Tai nạn do lái xe tự đâm
vào vệ đường, túi khí bung ra nên không bị thương, cũng không gây ảnh
hưởng đến người xung quanh. Anh em tới nơi giải quyết thì cùng lúc các
đơn vị bảo hiểm cũng có mặt tại đó, chủ đề nghị được giao xe cho bảo
hiểm kéo về bồi thường nên chúng tôi để họ tự giải quyết”- trung tá Minh
cho biết.
Theo thông tin trên một số diễn đàn ô tô, chiếc BMW
730Li thế hệ mới này vừa được bày bán tại các showroom trên toàn quốc từ
tháng 3-2016 với giá khởi điểm hơn 4,4 tỷ đồng. Xe này được trang bị
động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, với công suất tối đa 258 mã lực có thể
tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,3 giây.
Chiếc xe do một showroom tại TP.HCM tổ chức cho khách hàng tại Đà Nẵng lái thử thì xảy ra tai nạn - Ảnh: Otofun/ PĐK
Năm ngoái, Manny Pacquiao thua Floyd Mayweather trong
trận so găng thế kỷ. Thất bại vẫn chưa buông tha tay đấm người
Philippines, lần này là ở cuộc chiến bên ngoài võ đài.
Hãng thời trang thể thao nổi tiếng Nike tuyên bố chấm dứt hợp đồng
tài trợ với Pacquiao. “Chúng tôi không còn bất cứ quan hệ gì với
Pacquiao. Những bình luận của Pacquiao về người đồng tính là đáng ghê
tởm. Nike phản đối mạnh mẽ bất cứ sự phân biệt đối xử nào bởi chúng tôi
có lịch sử lâu dài trong việc ủng hộ và đấu tranh cho quyền lợi của cộng
đồng những người đồng tính”, thông báo của Nike viết rõ.
Manny Pacquiao chỉ trích Amir Khan vì thất hứa.
Quyết định trên chấm dứt gần 2 năm “tái hợp” của Nike và Pacquiao.
Năm 2012, hợp đồng của hai bên chấm dứt và Nike không ký lại. Năm 2014,
nhờ phong độ cải thiện, Pacquiao giành lại được hợp đồng với công ty Mỹ,
cho tới khi bê bối xảy ra.
Kịch bản này đã được đoán định trước, khi thế giới xôn xao về bình
luận của Pacquiao về người đồng giới. Xuất hiện trong buổi phỏng vấn với
kênh Bilang Pilipino, Pacquiao phản đối hôn nhân đồng tính với những từ
ngữ rất cay nghiệt, nói rằng người đồng giới còn tệ hơn cả… động vật.
Hứa sẽ so găng trận quyền anh cuối cùng trong sự nghiệp của Manny
Pacquiao nhưng Amir Khan đã không giữ lời. Điều đó khiến võ sĩ
Philippines vô cùng tức tối. “Các bạn có thấy động vật quan hệ cùng giới
tính không? Đến động vật còn biết phân biệt giới tính, con đực và con
cái. Nếu đàn ông quan hệ với đàn ông, đàn bà quan hệ với nhau, họ còn tệ
hơn cả động vật”, tay đấm 37 tuổi nói.
Khi bị cộng đồng người đồng tính ở Philippines chỉ trích dữ dội vì
phát biểu nói trên, Pacquiao còn đáp trả bằng việc đăng trên mạng xã hội
bức ảnh chụp cùng vợ kèm dòng bình luận cho rằng, những gì anh nói là
“sự thật trong Kinh Thánh”.
Pacquiao đã “thua cuộc”
Theo Philstar, Pacquiao không tự nhiên bình luận về hôn nhân đồng
tính. Tất cả nằm trong chiến lược vận động tranh cử để ngồi vào ghế
Thượng viện Philippines trong cuộc bầu cử tháng 5 tới. Philippines là
đất nước với hơn 90% dân số là người Công giáo. Bởi thế, Pacquiao có lẽ
muốn dựa vào điều răn trong Kinh thánh Cựu ước về hôn nhân giữa nam và
nữ để thu hút sự ủng hộ. Tuy nhiên, phản ứng từ dư luận cho thấy đây là
một chiến lược sai lầm.
Danton Remoto, người đứng đầu Cộng đồng người đồng tính (LGBT) tại
Philippines đã kêu gọi công chúng không bỏ phiếu cho Pacquiao. “Tuyên bố
chống LGBT của Pacquiao cho thấy sự hiểu biết nông cạn của một người
đang tranh cử ghế nghị sĩ. Hiến pháp của Philippines quy định rõ về sự
bình đẳng trong quan hệ giữa người với người, kể cả trong tình yêu”, ông
Remoto tuyên bố.
Rất nhiều người nổi tiếng tại Philippines, trong đó có các ca sĩ,
diễn viên đồng giới, cũng kêu gọi fan tẩy chay Pacquiao. Trên mạng xã
hội, hastag #droppacquiao (hãy loại bỏ Pacquiao) đã xuất hiện.
Perez Hilton, blogger nổi tiếng người Mỹ, cho rằng Pacquiao đã hành
động quá ngu ngốc. “Cho dù niềm tin tôn giáo của bạn không chấp nhận hôn
nhân đồng tính, thì đó là việc của bạn. Nhưng bạn không có quyền phỉ
báng và bôi nhọ những người đồng tính bằng cách so sánh họ với động vật.
Đó là điều KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN”.
Mất hợp đồng với Nike không tổn hại nhiều đến túi tiền của Pacquiao.
Trong tổng 458 triệu USD kiếm được trong sự nghiệp của tay đấm này, hợp
đồng tài trợ chỉ chiếm 10%. Tuy nhiên, về danh tiếng, đó là một sự hủy
hoại lớn. Năm ngoái, Pacquiao đã thua trong trận chiến “Pacman với
Mayweather”. Giờ đây, anh thua trong cuộc chiến bầu cử
“Pacman-gayweather”, một cách chơi chữ của cộng đồng mạng Philippines.
Theo TTVH
Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 30 nghìn viên ma túy tổng hợp
Hoa Đông |
0
Đối tượng người Lào vận chuyển số ma túy lớn qua biên giới
Lực
lượng chức năng Quảng Bình vừa phối hợp với Sở an ninh nước bạn Lào đấu
tranh, triệt phá thành công đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy lớn
xuyên quốc gia.
Ngày 9/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, lực lượng phá án Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Cục Phòng chống ma túy
và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Phòng
chống ma túy An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã đấu tranh thành công chuyên
án 529 Lv, bắt và thu giữ 30 nghìn viên ma túy tổng hợp.
Sau hơn một tháng gian nan đánh án, vào lúc 15h ngày 7/4, tại bản
Xiêng Liệp (huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào), lực lượng chức năng đã
bắt quả tang đối tượng Xí Pá Xợt Bay Thăm (SN 1966, trú tại bản Viêng
Khăm, huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh Bu Li Khăm Xay, Lào) đang vận chuyển ma
túy trái phép.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 30 nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật dụng có giá trị khác.
Tang vật của vụ án
Qua đấu tranh khai thác nóng đối tượng Xí Pá Xợt Bay Thăm khai nhận,
số ma túy trên được mua ở nước ngoài, thông qua người Việt làm ăn, buôn
bán ở Lào để tìm cách móc nối đưa vào Việt Nam tiêu thụ.
Hiện, vụ việc đang được Ban Chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn
chỉnh hồ sơ bàn giao cho nước bạn xử lý theo quy định của pháp luật .
theo Công lý
Thanh Hóa bắt giữ xe chở gần 8 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc
Kiển tra mỡ động vật chuyên chở trái phép. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)
Ngày 10/4, lực lượng cảnh sát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Quốc
lộ 1A, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô tải vận
chuyển gần 8 tấn mỡ động vật (đã được xử lý nhiệt thành mỡ nước) không
giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Tại Km 375 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát (Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ
1A) phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 75C- 030.14 có dấu hiệu vi
phạm luật an toàn giao thông.
Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và đã phát hiện trên xe chở
gần 8 tấn mỡ động vật dạng lỏng được đựng trong các bao tải.
Lái xe là ông Nguyễn Long, sinh năm 1980, trú tại tổ 21, khu vực 7,
phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã không xuất trình
được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng kể trên.
Theo khai nhận ban đầu, lái xe Long nhận chở số hàng kể trên từ Thừa
Thiên-Huế đi Hà Nội, nhưng khi đến huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thì bị
lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ.
Hiện, lực lượng cảnh sát giao thông làm thủ tục bàn giao toàn bộ số hàng
kể trên đến đơn vị có chức năng để xử lý theo thẩm quyền./.
“Với giá trị tiền chiếm đoạt khoảng 2 tỷ ông Vũ sẽ bị
khởi tố, truy tố, xét xử tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự với mức
hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân”, thạc sĩ Hằng nhận định.
Theo Dân trí đưa tin Ngày 9/4, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với Nguyễn Quang Vũ (34 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng
Bình), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thông tin điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2014 đến
đầu năm 2016, với hình thức tuyển dụng nhân sự vào Qũy nhân ái người
cao tuổi (Chi nhánh tỉnh Quảng Trị) và kêu gọi đầu tư vào dự án viện
dưỡng lão, Vũ đã chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng của nhiều người tại tỉnh
Quảng Trị.
Đối tượng Nguyễn Quang Vũ - (Ảnh: Dân trí).
Mỗi trường hợp tuyển dụng đã nộp cho Nguyễn Quang Vũ số tiền từ 80 đến 200 triệu đồng.
Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của đối tượng này.
Liên quan đến trách nhiệm pháp lý đối với hành vi lừa đảo trên thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng
– Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật cho biết: “Theo quy định của Bộ luật
hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 thì đặc điểm nổi bật của tội Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản (Điều 139) là thủ đoạn gian dối của người phạm tội.
Tức là người phạm tội đưa ra những thông tin gian dối, không có thật
nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác".
Theo thạc sĩ Hằng thì trong vụ việc này Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ
phải làm rõ hành vi gian dối của ông Vũ là những hành vi nào? Đồng thời
xác định số tài sản mà ông Vũ đã chiếm đoạt là bao nhiêu để có căn cứ
xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo thông tin báo chí đưa thì ông Vũ đã chiếm đoạt với số tiền khoảng
2 tỷ đồng. Với giá trị tiền chiếm đoạt như vậy ông Vũ sẽ bị khởi tố,
truy tố, xét xử tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự với mức hình phạt
cao nhất lên đến chung thân.
"Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng
đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm
đến năm năm”, thạc sĩ Hằng cho biết thêm.
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sửa đổi, bổ sung 2009)
1.Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của
người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử
phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm
đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng
đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm
đến năm năm.
Nhất Phiến
Cháy đền thờ ở Ấn Độ: Số người thương vong lên đến 450 người
Chuyển người bị thương tại hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: Hindustan Times/TTXVN)
Ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương trong vụ hỏa
hoạn xảy ra sáng sớm 10/4 tại ngôi đền Puttingal, thị trấn Paravur, bang
Kerala , miền Nam Ấn Độ.
Cảnh sát địa phương cho biết vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút sáng giờ địa phương (5 giờ sáng giờ Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn là do pháo hoa phát nổ. Số
người thiệt mạng dự kiến còn tăng và hiện chưa rõ có ai mất tích hay
không.
Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy có một loạt vụ nổ lớn kèm theo
những cột khói bốc cao. Truyền thông địa phương đưa tin vụ việc xảy ra
khi màn trình diễn pháo hoa còn 30 phút, tàn pháo đã rơi trúng tòa nhà
có chứa pháo hoa khiến pháo hoa phát nổ. Chỉ trong vài phút, tòa nhà này
đã bị đổ sụp.
Vụ nổ mạnh đến nỗi nhiều ngôi nhà trong phạm vi bán kính 500m bị phá hủy. Mái đền cũng đã bị thiêu rụi.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi
lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cử Bộ trưởng Y tế
xuống hiện trường khắc phục hậu quả.
Phát biểu trên trang mạng Twitter, Thủ tướng Modi đã chỉ thị lực lượng
chức năng nhanh chóng đưa những người bị thương nặng, đang trong tình
trạng nguy kịch, đi cấp cứu bằng máy bay trực thăng. Ông cho biết sẽ tới
bang Kerala để đánh giá tình hình.
Hiện, lực lượng Không quân Ấn Độ đã được triển khai tới hiện trường và
Thủ hiến bang Kerala Ooomen Chandy cũng đã hủy chuyến đi tranh cử của
mình.
Những người bị thương, phần lớn là bị bỏng, đã được nhập viện.
Một vị bộ trưởng bang này cho biết lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã làm
việc suốt đêm để dập tắt đám cháy và đưa người tới bệnh viện. Hiện, tình
hình đã nằm trong tầm kiểm soát.
Các quan chức năng bang Kerala đã tiến hành điều tra vụ việc được cho là
nghiêm trọng nhất xảy ra ở bang vốn nổi tiếng là địa điểm du lịch của
Ấn Độ này.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam, bang Kerala có sinh viên người
Việt sống và học tập nhưng hiện chưa có thông tin gì liên quan tới người
Việt trong vụ hỏa hoạn này.
Vụ việc trên xảy ra ngay sau vụ sập cầu vượt kinh hoàng ở thành phố
Kolkata, bang Tây Bengal của Ấn Độ làm hơn 73 người thiệt mạng.
Các vụ cháy nổ, giẫm đạp thường xảy ra tại các ngôi đền ở Ấn Độ trong
các dịp lễ tôn giáo vì tình trạng an ninh kém và các tiêu chuẩn về an
toàn cháy nổ lỏng lẻo./.
Nhật Bản, Mỹ cảnh báo cứng rắn với Triều Tiên
Anh Quân (Ban Thời sự)Cập nhật 16:42 ngày 10/04/2016
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)
VTV.vn - Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với Triều Tiên sau
khi nước này tuyên bố thử thành công một động cơ thiết kế cho tên lửa
đạn đạo xuyên lục địa.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo, Triều Tiên sẽ "phải trả giá
đắt" vì các hành vi mang tính khiêu khích bất chấp phản ứng của cộng
đồng quốc tế. Về phía Mỹ, Washington yêu cầu Bình Nhưỡng kiềm chế những
hành động và tuyên bố có thể gây bất ổn thêm cho khu vực, đồng thời tập
trung thực hiện những bước đi rõ ràng hướng tới việc thực thi đầy đủ các
cam kết và nghĩa vụ quốc tế.
Trước đó, ngày 8/4, Triều Tiên thông báo đã thử nghiệm thành công động cơ thiết kế cho tên lửa đạn đạo
xuyên lục địa. Theo nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Bình Nhưỡng hiện có khả
năng lắp đầu đạn hạt nhân vào loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và
có thể đưa cả phần lục địa của Mỹ vào tầm tấn công.
Trước đó, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đã thu nhỏ và thử nghiệm thành
công đầu đạn hạt nhân có thể lắp cho tên lửa. Tuy nhiên, giới chuyên gia
đã bày tỏ hoài nghi trước những tuyên bố của Triều Tiên.
'Cô dâu 8 tuổi' từng phải vay tiền người giúp việc để sinh sống
VOV.VN - Người giúp việc từng làm cho nhà Pratyupsha
Banerjee 3 tháng kể lại, nữ diễn viên đã phải vay tiền người làm để mua
thuốc và trả phí taxi.
Pratyupsha Banerjee -
người đảm nhận vai Anandi trong bộ phim truyền hình dài tập "Cô dâu 8
tuổi" đã bất ngờ treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Mumbai, Ấn Độ vào ngày
1/4 vừa qua và ra đi ở tuổi 25. Sáng 2/4, thi thể Pratyusha Banerjee đã
được chuyển đến bệnh viện Sidharth để tiến hành khám nghiệm. Qúa trình
tiến hành khám nghiệm tử thi kéo dài hàng giờ và đều được quay lại cẩn
thận. Tuy nhiên sau đó, rất nhiều điều xoay quanh cái chết của nữ diễn
viên dần dần được hé lộ.
'Cô dâu 8 tuổi' từng phải vay tiền người giúp việc để sinh sống
Mới đây nhất, theo một
nguồn tin, Renu Sinha - người giúp việc cho nhà Pratyusha Banerjee trong
khoảng thời gian 3 tháng đã không ngại ngần kể lại cuộc sống cơ cực của
nữ diễn viên "Cô dâu 8 tuổi" khi ở cùng Rahul Raj Singh. Người này cho
biết, Pratyusha thường xuyên vay mượn người giúp việc để có tiền mua
thuốc và trả phí taxi.
Thêm vào đó, người giúp
việc kể tiếp: "Tôi gần gũi hơn với Pratyusha Banerjee kể từ sau khi mẹ
nữ diễn viên dọn ra ngoài ở vì bạn trai của cô ấy không thích có bà
trong nhà. Thậm chí, bà còn nhờ tôi trông chừng con gái. Cứ lúc nửa đêm,
tôi thường nghe thấy tiếng quát tháo phát ra từ phòng của Pratyusha
Banerjee và bạn trai Rahul.
Nhiều khi, tôi rất muốn
bênh vực cô gái ấy nhưng rồi lại nghĩ, không biết liệu có nên can thiệp
vào chuyện riêng tư của họ hay không. Mỗi khi bạn trai cô ấy đi ra
ngoài, tôi đều an ủi Pratyusha và thuyết phục cô ấy kể lại mọi chuyện.
Pratyusha Banerjee nói rằng, Rahul đã buộc tội cô ấy ngoại tình với bạn
trai cũ và giữa họ xảy ra tranh cãi".
Đồng thời, người giúp việc này cũng thừa nhận đã từng trông thấy bạn gái cũ của Rahul xông vào căn hộ và đánh Pratyusha.
Trước đó, Rahul Raj
Singh - bạn trai của Pratyusha Banerjee vừa bị cảnh sát bắt giữ lần hai
sau khi tiếp nhận đơn tố cáo anh tiếp tay cho vụ tự tử của nữ diễn viên
"Cô dâu 8 tuổi". Được biết, chính bố mẹ của Pratyusha đã đệ đơn này kèm
nội dung được ghi rõ, Rahul Raj Singh xúi giục con gái ông bà tự tử,
hành hung và đe dọa người khác. Theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ, phía cảnh
sát đã chính thức ra lệnh bắt giữ nam diễn viên kiêm nhà sản xuất này
với ba cáo buộc trên./.
Hương Giang/VOV.VNTheo Bollywoodlife
Hiệp Gà khóc nức nở trong đám cưới lần ba
Dân trí Sáng nay (10/3), đám cưới của Hiệp Gà với bà xã
Phạm Diệu Thuý đã được tổ chức tại quê nhà Hưng Yên. Trong đám cưới ,
người đàn ông “ba lần đò” đã khóc nức nở khi tuyên bố đây sẽ là đám cưới
cuối cùng. >> Thực hư việc Hiệp Gà cưới vợ lần thứ ba >> Hiệp Gà tái xuất
Con gái Hiệp Gà với mẹ kế
trước giờ tiến hành hôn lễ. Theo Hiệp Gà, chính con gái là người đã
khiến anh nhìn thấy sự quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Con
gái anh rất hiểu và mong muốn bố đi bước nữa.
Được biết, vợ ba của Hiệp Gà tên Diệu
Thuý, sinh năm 1988, quê ở Quảng Ninh và chưa hề lập gia đình. Trước khi
tổ chức đám cưới ở Hưng Yên, Hiệp Gà đã tiến hành lễ rước dâu từ Quảng
Ninh về Hưng Yên hôm 9/4.
Trong giây phút xúc động tại lễ cưới khi
chia sẻ về quãng thời gian gà trống nuôi con, Hiệp Gà đã bật khóc nức
nở. Anh tuyên bố rằng, đây sẽ là đám cưới cuối cùng trong cuộc đời anh.
Những lời chia sẻ của vị hôn phu cũng
khiến cô dâu Diệu Thuý bật khóc theo. Nhìn cảnh vợ chồng trẻ nức nở
trong ngày trọng đại của mình, nhiều vị khách cũng xúc động theo.
Giây phút xúc động cũng qua
mau để nhường chỗ cho niềm vui trở lại. Trong ngày vui của mình, Hiệp Gà
đã ôm chặt cô dâu hát rất say sưa và máu lửa.
Cô dâu khá bất ngờ với sự cuồng nhiệt của chồng.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ
đã không quản đường xá xa xôi đến chúc mừng hạnh phúc cho Hiệp Gà. Trong
ảnh là cảnh ca sĩ Du Thiên cùng Hiệp Gà hát mừng quan khách đến dự đám
cưới.
Ca sĩ Lưu Kỳ Hương cũng về
Hưng Yên dự đám cưới đàn anh. Vợ chồng Hiệp Gà tỏ ra rất nâng niu từng
vị khách đã dành thời gian về dự ngày vui của mình.
Cô dâu chú rể đi từng bàn để cụng ly và
nói lời cám ơn. Trong lễ cưới của Hiệp Gà có NSND Trần Nhượng, diễn viên
Phan Anh, Công Dũng và rất nhiều ca sĩ miền Bắc đến dự.
Trước đó, Hiệp Gà tâm sự rằng, anh đã phải
vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với Diệu Thuý vì bố mẹ của bạn
gái không chấp nhận anh vì những chuyện quá khứ. Tuy nhiên, bằng tình
yêu giành cho Diệu Thuý, cuối cùng anh cũng đã thuyết phục được nhạc phụ
nhạc mẫu đồng ý cho anh gắn kết cuộc đời với con gái họ.
Con gái Hiệp Gà chỉnh sửa lại trang phục cho bố trước khi bước vào hôn lễ.
Hà Tùng Long
Ảnh: TK
Dân Philippines vui vì Pacquiao thắng, buồn vì anh giải nghệ
10/04/2016 17:16 GMT+7
TTO - Hàng triệu người dân Philippines
trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn đã hòa cùng nhau ăn mừng chiến thắng
của "anh hùng đấm bốc" Manny Pacquiao trước đối thủ người Mỹ Timothy
Bradley trong trận đấu chia tay sự nghiệp sáng 10-4 (giờ VN) tại Las
Vegas (Mỹ).
Người dân Philippines xem Pacquiao thi đấu tại Manila. Ảnh: Reuters
Người dân Philippines cảm thấy vui vì Pacquiao
lại làm rạng danh đất nước. Tuy nhiên, họ không thể giấu được sự buồn
bã vì đây là lần cuối cùng được nhìn thấy Pacman (biệt danh của
Pacquiao) thi đấu.
CĐV Ariel Toledo (34 tuổi), người đã xem trận đấu giữa Pacquiao
và Bradley qua màn ảnh lớn được đặt tại khu Manila Plaza nói với Hãng
tin AFP: "Pacquiao nên tiếp tục thi đấu quyền anh miễn là anh ta còn cảm
thấy đủ sức thượng đài. Pacquiao là một người tuyệt vời. Chúng tôi cảm
thấy rất thất vọng vì anh giải nghệ. Từ bây giờ, người dân Philippines
sẽ không còn được xem Pacquiao thi đấu".
CĐV làm công việc nội trợ Nida Realino chia sẻ: "Tất cả người dân
Philippines đang rất hạnh phúc vì nhìn thấy thần tượng Manny Pacquiao
giành chiến thắng. Nhưng thực sự đáng tiếc bởi Pacquiao đã quyết định
đây (trận đấu với Bradley) là lần thượng đài cuối cùng trong sự nghiệp
của anh".
Người dân Philippines ăn mừng chiến thắng của Pacquiao. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn của Tổng thống Philippines
Benigno Aquino là Herminio Coloma khẳng định, Pacquiao thêm một lần nữa
giúp đất nước Philippines cảm thấy vô cùng tự hào: "Chúng tôi cảm ơn
Pacquiao- người đã chứng minh con người Philippines có đủ sự can đảm và
tố chất để cạnh tranh với những cường quốc thể thao hàng đầu thế giới".
Sau khi giải nghệ, Pacquiao sẽ tập trung vào sự nghiệp chính trị -
nơi anh đang chạy đua ngồi vào chiếc ghế Thượng nghĩ sỹ. Ngay lúc này đã
không ít người bày tỏ sự ủng hộ dành cho Pacquiao.
Nhân viên công sở Gigi Gallardo (43 tuổi) cho biết cô sẽ ủng hộ sự
nghiệp chính trị của Pacquiao giống như khi ủng hộ tay đấm này trên sàn
đấu. "Pacquiao là người giàu có vì vậy sẽ không tham nhũng. Hãy cho anh
một cơ hội. Có rất nhiều người mà Pacquiao có thể giúp đỡ" - Gigi nói
với AFP.
TTO - Sau khi hai thanh niên đi
xe máy báo tin xe ông bị thủng lốp bỏ đi, ông T. kiểm tra thấy túi
nilông màu đen đựng vàng để dưới ghế ngồi tài xế đã biến mất.
Công an Q.8 (TP.HCM) cho
biết vừa báo cáo lên Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra truy xét vụ một
người dân trình báo bị dàn cảnh trộm 116 lượng vàng trên ôtô tại khu
vực P.5 (Q.8).
Trước đó khoảng 21g ngày 5-4, ông P.V.T. (42 tuổi, ngụ xã Hưng Long,
Bình Chánh) đến Công an P.5 (Q.8) trình báo vụ mất trộm này.
Theo ông T., lúc 20g30 cùng ngày, khi chở con trai 12 tuổi bằng xe 4
chỗ hiệu Toyota Corolla Altis lưu thông vào đường 1011 để ra đường Tạ
Quang Bửu (P.5, Q.8), một thanh niên điều khiển xe máy chạy từ phía sau
lên báo xe ông T. bị thủng bánh sau.
Sau khi tấp xe vào bãi đất trống gần đó, ông T. xuống xe để kiểm tra.
Khi ông T. đang thay bánh, một thanh niên khác đến nói chuyện với con
trai ông T. khoảng 5 phút trước khi leo lên xe một thanh niên rời đi.
Thấy bất thường, ông T. kiểm tra trên xe thì phát hiện 116 lượng vàng
18K gồm trang sức, vòng, vàng các loại đựng trong một túi nilông màu
đen để dưới chỗ ngồi tài xế biến mất.
HOÀNG LỘC
Ông Sanders đánh bại Hillary Clinton trong bầu cử sơ bộ ở Wyoming
Dân trí Ứng viên Bernie Sanders ngày 9/4 đã tiếp tục
ghi ấn tượng trong cuộc đua tìm kiếm tấm vé ứng cử tổng thống của đảng
Dân chủ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Wyoming.
Ứng viên Bernie Sanders (Ảnh: Newyorker)
Theo ABC, ông Sanders đã giành chiến thắng với 55,7% tỷ lệ
ủng hộ, trong khi đối thủ Hillary Clinton giành 44,3%. Đây là chiến
thắng thứ 7 của ông Sanders trong 8 cuộc bầu cử sơ bộ mới nhất.
Dù Wyoming là bang nhỏ nhất trong cuộc đua của đảng Dân chủ nhưng chiến thắng này cũng tạo đà cho Thượng nghị sĩ 74 tuổi.
Vào năm 2008, ông Barack Obama đã đánh bại Clinton với tỷ lệ ủng hộ 61%-38%.
Tuy nhiên, bà Clinton vẫn dẫn trước ông Sanders khá xa về số phiếu
đại biểu. Ông Sanders hiện có 1.068 đại biểu, trong khi bà Clinton có
1.756 đại biểu. Một ứng viên cần tổng cộng 2.383 đại biểu để được đảng
Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống.
Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang tập trung các nỗ lực cho cuộc
bầu cử sơ bộ quan trọng tại New York vào 19/4. Bang này có 291 đại biểu ở
phía đảng Dân chủ và 95 đại biểu ở phía đảng Cộng hòa.
Ở phía đảng Cộng hòa, ứng viên Donald Trump vẫn đang dẫn đầu với 743
đại biểu, theo sau là Ted Cruz với 532 đại biểu. Một ứng viên cần tổng
cộng 1.237 đại biểu để được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên tổng thống.
Sau New York, các cuộc bầu cử sơ bộ kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 26/4
tại Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Maryland và đảo Rhode.
An Bình
"Ván cờ' siêu cường ở Biển Đông
Trung Quốc đang rơi vào cái bẫy
"trung thành với đường lối chính trị đối ngoại” cứng rắn tuyên bố chủ
quyền đối với những quần đảo đang tranh chấp trên Biển Đông.
Sự cứng rắn của Trung Quốc đã cho Mỹ một cơ hội bằng vàng để gia tăng sự hiện diện của Washington tại Đông Nam Á.
Trong giai đoạn hiện nay, khu vực Đông
Nam Á đang trở thành trọng tâm chiến lược quan trọng của khu vực châu Á –
Thái Bình Dương.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
– một tổ chức quốc gia khu vực rất đặc thù và gợi lên sự quan tâm đặc
biệt. Vị trí địa chính trị ASEAN đang nằm trong tầm ảnh hưởng ngày càng
tăng của người hàng xóm gần nhất - Trung Quốc, cũng như chịu ảnh hưởng
rất lớn của đối tác rất xa về địa lý là Mỹ.
Các thành viên trong hiệp hội thể hiện
sự độc lập và tự chủ trong phát triển đất nước những vẫn giữ cam kết
"chủ nghĩa đa nguyên nội bộ" tôn trọng sự lựa chọn về ý thức hệ và xu
hướng phát triên kinh tế của mỗi thành viên. Tuy nhiên, để có được sự
hài hòa trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN thì tương lai vẫn còn
rất xa.
ASEAN và chiến lược của Trung Quốc
Mối quan hệ đối ngoại chính trị giữa
Trung Quốc và ASEAN đang trở lên căng thẳng và nặng nề, chất chứa nhiều
sự nghi ngờ và lo lắng là hậu quả của những đòi hỏi chủ quyền vùng nước
và hơn 100 hòn đảo trên biển Đông của Trung Quốc đối với nhiều nước
thuộc khu vực.
Trong khi đó, những vấn đề cơ bản của
địa chính trị khu vực giữa Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á - quá
trình hội nhập mạnh mẽ của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN + Trung Quốc,
khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, các dự án thương mại và đầu tư….dần dần
lui vào bóng mây đen của sự căng thẳng gia tăng.
Cơ sở căn bản cho sự nóng lên tình hình
trong khu vực, thật sự có nguyên nhân chính là Trung Quốc và các chính
sách đối ngoại đề ra cho khu vực. Đối với phản ứng mạnh mẽ của các nước
có tranh chấp với Trung Quốc, cũng hoàn toàn là phản ứng tự nhiên.
Theo nhận định của các chuyên gia phương
Tây, đây là phản ứng tự vệ của các nước trong khu vực Đông Nam Á chống
lại sự gia tăng những đòi hỏi phi lý, ngang ngược, bất chấp luật pháp
quốc tế của Trung Quốc.
Cũng phải thẳng thắn nói rằng, phản ứng
mạnh mẽ đối với những đòi hỏi của Trung Quốc không phải là tất cả các
nước trong ASEAN, mà là các nước liên quan đến các vùng tranh chấp và
đòi hỏi của đại lục. Dưới áp lực từ phía Trung Quốc và từ phía Mỹ, trong
khối ASEAN cũng có sự phân cực chính trị. Một nhóm các nước quyết liệt
phản đối những chính sách đối ngoại của Trung Quốc như Philippines, Việt
Nam, Malaysia và Brunei.
Theo dự báo từ những phân tích của Hãng
Stratfor, một công ty nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình địa chính
trị nổi tiếng của Mỹ thì Việt Nam và Philipines là những nước đấu tranh
mạnh mẽ nhất với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ, đồng thời
cũng bị thúc đẩy bởi áp lực kinh tế và sự hiện diện quân sự trong chính
sách đối ngoại của Trung Quốc.
Đến thời điểm này, dự báo có lẽ đã được
minh chứng cụ thể. Nhưng từ một quan điểm khác, vẫn có một số nước giữ
thái độ ôn hòa trước chính sách của Trung Quốc, đó là Campuchia, Thái
Lan, Lào và Myanmar. Ngoài ra còn có Indonesia và Singapore, hai nước
này cho đến nay vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng về tư duy chính trị thì
ngả nhiều hơn về phía những nước phản đối chính sách đối ngoại Biển
Đông của Bắc Kình (gần đây Indonesia đã buộc phải thể hiện thái độ cứng
rắn với Trung Quốc do những vụ vi phạm lãnh hải liên tục của ngư dân
Trung Quốc được các tàu hải cảnh bảo kê).
Cũng phải nói thêm rằng, trong dự báo
của Stratfor, có sự chú ý đặc biệt đến Myanmar. Hầu hết các chuyên gia
đều đánh giá rằng ảnh hưởng truyền thống của Trung Quốc đối với Myanmar
từ năm 2013 bị thay thế bằng ảnh hưởng của Mỹ, làm sâu sắc thêm cuộc đấu
tranh giành ảnh hưởng tại Myanmar giữa Mỹ và Trung Quốc, đã thúc đẩy
xảy ra tình huống căng thẳng sắc tộc dọc biên giới Trung Quốc – Myanmar.
Myanmar dưới thời tổng thống Thein Seine
đã từng bước thoát khỏi cái bóng của người láng giềng khổng lồ, báo
hiệu một cuộc cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc tại
quốc gia giàu tiềm năng này.
Trong khái niệm “thân Trung Quốc” và
“thân Mỹ” hoặc “ những người bạn cũ” có những lý do về lợi ích chính trị
và lợi ích kinh tế. Đó là nhưng vấn đề hoàn toàn riêng biệt của mỗi
quốc gia. Nhưng nói chung, những quan điểm “thân” “gần gũi” trong thời
gian ngắn hoặc thời gian không dài cũng là một yếu tố, ảnh hưởng đến
tình hình của Đông Nam Á.
“Lợi ích cốt lõi” và sai lầm của Trung Quốc
Tính chất chính trị mới của Đông Nam Á
được hình thành bởi ảnh hưởng ngày càng mạnh trong khu vực Đông Nam Á
của Trung Quốc, đã thúc đẩy sự xuất hiện của phản ứng đáp trả của chính
khu vực. Có lẽ tầng lớp lãnh đạo của Trung Quốc thế hệ trước đã không
tính được quy mô của phản ứng khu vực trước áp lực của đại lục.
Giáo sư Xiang Lanxin của Đại học Phúc
Đán đã nhận định rằng: Trung Quốc đã thực hiện một sai lầm chiến thuật,
khi khẳng định rằng chủ quyền trên Biển Đông là "lợi ích cốt lõi của
Trung Quốc". Điều này giúp cho các lực lượng không có thiện cảm đối với
chính sách đối ngoại của đại lục có thể giải thích lời nói của các chính
trị gia Trung Quốc như một tham vọng muốn giành quyền kiểm soát hoàn
toàn trên biển Đông và tăng cường ảnh hưởng của mình xuống phía nam của
ASEAN.
Chính vì vậy, chính quyền hiện nay của
Trung Quốc đã vô tình trở thành “con tin” trong chính sách đối ngoại
chính trị khu vực của chính Trung Quốc giai đoạn trước. Một số những
chuyên gia còn khẳng định, do buộc phải duy trì đường lối chính trị của
thế hệ lãnh đạo trước.
Bộ máy chính trị hiện nay của Trung Quốc
đang rơi vào cái bẫy "trung thành với đường lối chính trị đối ngoại”
cứng rắn tuyên bố chủ quyền đối với những quần đảo đang tranh chấp trên
Biển Đông và tự nhiên, tiếp tục gia tăng phản ứng mạnh mẽ phản đối chính
sách đối ngoại của Trung Quốc trong các nước ASEAN.
Sẽ rất khó để nói rằng, có sự hiện diện
hay không một cái “bẫy” chiến lược trên Biển Đông, nhưng một loạt những
sự kiện đã khẳng định tính “kiên quyết đi theo đường lối” “bảo vệ lợi
ích cốt lõi…”.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, như đã
biết, tuyên bố về sự sẵn sàng của Trung Quốc cho các cuộc chiến tranh
khu vực, sự cấp thiết phải xây dựng đất nước trở thành một cường quốc
quân sự hải dương đã gián tiếp chỉ ra sự kiên định theo đuổi “lợi ích
cốt lõi” trong khu vực Đông Nam Á.
Tuy nhiên, những chính sách đối ngoại
kiểu 'pháo hạm' của Trung Quốc đã có những kết quả không như mong muốn.
Ngược lại vào năm 2010, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã đưa ra
tuyên bố cứng rắn: “Mỹ có những lợi ích quốc gia trên biển Đông” và
người Mỹ mong muốn rằng các ứng viên cho quyền khai thác tài nguyên
khoáng sản và lợi ích kinh tế biển sẽ tôn trọng tự do hàng hải và giải
quyết những vấn đề tranh chấp theo luật pháp quốc tế.” Một điều mà Trung
Quốc hoàn toàn không chờ đợi và nó hứa hẹn một sự gia tăng không ngừng
của những phiên lưu tài chính.
Trung Quốc – ASEAN và chiến lược 'bó đũa'
Vấn đề quan trọng mà các nhà lãnh đạo
mới Trung Quốc hiện nay thực hiện hoàn toàn không phải là “ bước lùi “
trước những vấn đề tranh chấp chủ quyền trên các quần đảo, mà là dịch
chuyển “sự tranh chấp” sang một vùng đối ngoại khác. Thế hệ lãnh đạo mới
của Trung Quốc đang cố gắng xây dựng một cơ chế đối ngoại và điều kiện
chính trị để song song cùng thực hiện hai ý đồ chiến lược – giải quyết
các vấn đề mâu thuẫn về chủ quyền và phát triển các quan hệ đối tác
trong khuôn khổ “ Trung Quốc – ASEAN”.
Tình hình tranh chấp và đấu tranh chủ
quyền trên Biển Đông đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Trong lịch sử xung đột
Biển Đông bao gồm cả những cuộc tấn công chiếm lĩnh các đảo, quần đảo có
chủ quyền.
Thời điểm hiện nay, xung đột biển đảo đã
dẫn đến tình huống Philippines đưa vấn đề ra trước Tòa án Quốc tế về
Luật Biển. Những phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam và Philippines trong các
phiên họp thường niên của ASEAN với nỗ lực đưa vấn đề Biển Đông vào
chương trình nghị sự. Nguyên nhân là sự không đồng thuận với vấn đề
chính trị đối ngoại của Trung Quốc trong khu vực.
Nhìn nhận thấy những yếu điểm trong
chính sách đối ngoại của mình, kế hoạch quan trọng bậc nhất có tính
nguyên tắc của Bắc Kinh là giải quyết định hướng bình thường hóa quan hệ
đối tác về kinh tế, một quan điểm mà Trung Quốc cần thực hiện bằng mọi
nguồn lực như một định hướng chiến lược có tính chính thống của chính
sách đối ngoại Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Đó là các dự án hội
nhập và phát triển kinh tế có sự tham gia của Trung Quốc trong ASEAN,
đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ của các tổ chức khác hiện có và cơ chế đối
thoại.
Ngoài những đòn bẩy kinh tế và chính
trị, để thực hiện định hướng chính trị mới của Trung Quốc, Bắc Kinh có
thể sử dụng đến nguồn lực là cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Cộng đồng
người Hoa hải ngoại ở các nước ASEAN rất đông đảo, chiếm khoảng 25 triệu
người, trong đó Indonesia - 7,3 triệu, Thái Lan là 5.7 triệu (10% dân
số), v.v..
Những lợi ích quốc gia của Mỹ ở Biển Đông
Khu vực ASEAN đối với Trung Quốc và Mỹ
càng ngày càng trở thành khu vực hứa hẹn nhiều lợi ích về kinh tế và
phát triển công nghiệp quân sự. Nếu tính sự phát triển của kinh tế, về
quân sự - chính trị, mặt bằng trí thức hạ tầng của khu vực và những nhu
cầu cấp thiết của cả Mỹ và Trung Quốc sẽ rất khó có một ngày, toàn bộ
khu vực ASEAN có thể nằm dưới sự ảnh hưởng của một siêu cường quốc. Điều
đó không xảy ra trong mọi tình huống kinh tế chính trị thế giới.
Liên quan đến sự đối đầu giữa hai lực
lượng chính trị của hai cường quốc, có thể giả định được sự cân bằng lực
lượng trong khu vực sẽ phải trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Chúng ta,
hoặc con cái chúng ta sẽ là những người chứng kiến sự hình thành một cụm
các quốc gia Đông Nam Á, có xu hướng ủng hộ những đường lối chính trị
của Mỹ.
Các nước này, thấy rõ được tầm ảnh hưởng
của Mỹ trong tiến trình phát triển kinh tế chính trị khu vực châu Á –
Thái Bình Dương nói chung và các nước quanh Trung Quốc nói riêng, sẽ tìm
kiếm sự ủng hộ của Mỹ trong các thỏa thuận song phương và đa phương vì
lợi ích của quốc gia và sự phát triển chung của khu vực.
Tiến trình quay trở lại Đông Nam Á ngày
hôm nay có thể nhìn thấy rất rõ. Nhiều nước trong khu vực không những
chào đón sự hiện diện của Mỹ, mà còn bằng mọi cách thúc đẩy sự tham gia
tích cực của Washington trong các hoạt động chính trị của khu vực, củng
cố và phát triển các liên minh quân sự - chính trị đã tồn tại từ trước
đây đồng thời hình thành những mối quan hệ mới trên tầm chiến lược. Kết
quả này xuất phát từ việc, mọi nỗ lực của các nước khối ASEAN trong quan
hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc từ đầu năm 2000 trở về đây không đem
lại những kết quả tích cực. Mối quan hệ gần gũi và sâu sắc hơn trước
đây với Bắc Kinh chỉ đem lại những nghi ngờ và lo lắng về tham vọng mở
rộng tầm ảnh hưởng và quản lý của Trung Quốc trong khu vực.
Ngược lại, sự phát triển mạnh mẽ của
Trung Quốc trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng đe dọa trực tiếp
lợi ích của Mỹ, vốn có nguồn gốc sâu xa từ trước đại chiến thế giới lần
thứ II. Những sự quan tâm và chính sách chính trị đối ngoại của nước Mỹ,
cũng như những can thiệp quân sự vào khu vực Trung Đông không đem lại
những kết quả mong muốn ngoại trừ sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố
trực tiếp vào nước Mỹ, chi phí quân sự ngày càng cao đồng thời các khu
vực của thế giới A rập càng trở lên hỗn loạn, sự kiện bất ổn chính trị ở
Trung Đông trong giai đoạn gần đây là một minh chứng cho hậu quả của
chính sách can thiệp cũ. Mỹ cần có thời gian để củng cố vị thế siêu
cường của mình, có được một hậu phương mang tính chiến lược cho sự phát
triển kinh tế và duy trì tiềm lực quân sự mà không phải đối phó với làn
sóng suy thoái kinh tế trong nước.
Đường lối chính trị đối ngoại của Trung
Quốc đã cho Mỹ một cơ hội bằng vàng. Washington không bỏ qua cơ hội đó,
gia tăng sự hiện diện của Mỹ tại Đông Nam Á, củng cố và phát triển các
mối quan hệ kinh tế - quân sự song phương, đa phương với các nước quanh
biển Đông, Mỹ đạt được nhiều lợi ích quan trọng như đầu tư phát triển
kinh tế, tăng cường sức mạnh quân sự mà không phải đưa quân đội tham
chiến, khối quân sự NATO có được những điều kiện thuận lợi để quay trở
lại châu Á với sứ mệnh mới. Một chính sách mạng lại nhiều lợi ích, và Mỹ
có cơ hội để ngăn chặn đại lục chia xẻ quyền lợi trên Thái Bình Dương.
Một trong những ví dụ điển hình của xu
hướng nâng tầm quan hệ với Mỹ là Philippines, quốc gia này trong thời
gian trước đây đã nỗ lực đấu tranh để đạt được mục đích đóng cửa các căn
cứ quân sự của Mỹ và rút quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ nước mình. Nhưng sự
xuất hiện của các tàu Trung Quốc trên vùng nước Philiphines đã làm thay
đổi tất cả. Philippines mong muốn củng cố lại và phát triển mối quan hệ
quân sự với Mỹ, dựa trên cơ sở của hiệp ước phòng thủ chung đã ký từ năm
1951, mặc dù hiệp ước này đã từng bị sự chỉ trích dữ dội từ phía người
Philippines (theo hiệp ước phòng thủ chung, Mỹ phải ủng hộ và giúp đỡ
Philippines trong trường hợp Philippines bị xâm lược. Philippines gần
đây đã quyết định mở cửa 5 căn cứ quân sự cho quân đội Mỹ tiếp cận).
Chiến lược “Xoay trục châu Á” của tổng
thống Mỹ Obama đã được sự ủng hộ và ca ngợi của Quốc hội Mỹ và mang lại
những kết quả khả quan. Trong một thời gian ngắn, Washington đã tăng
cường được mối quan hệ chính trị quân sự với Philippines và Thái Lan,
xích lại gần hơn với Việt Nam, Singapore, Malaysia và Indonesia, mở rộng
sự tham gia của mình vào những tổ chức đa phương và tăng cường hợp tác
với ASEAN trên nhiều lĩnh vực. Trên thực tế, Mỹ đã trực tiếp can thiệp
vào mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời cũng trực tiếp tác
động đến những tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.
Cùng với những sự kiện nóng bỏng đã nêu,
cái mà thế giới tạm gọi là hedge policy (chính trị phòng ngừa), có
nghĩa là xu hướng chính trị của các nước có biên giới đất liền và biển
với Trung Quốc liên kết lại với nhau trong mỗi quan hệ hợp tác với Mỹ,
với những định hướng của Washington đã mang lại hiệu quả trong những năm
gần đây và sẽ được tiếp tục trong tương lai. Sự bền vững và hiệu quả
các quan hệ này sẽ được phát triển trên cơ sở những chính sách đối ngoại
dân tộc chủ nghĩa hung hăng, hiếu chiến mà Trung Quốc đang thể hiện
trên tờ báo Hoàn Cầu.
Người Mỹ không cần tiến hành các chiến
dịch truyền thông ồn ào, cũng không cần áp đặt mình với các đối tác ở
Đông Nam Á. Các nước trong khối châu Á nói chung và Đông Nam Á nói
riêng, không chỉ có Philippines, lo lắng trước những tuyên bố hung hăng
của Trung Quốc, sẽ chủ động tiến tới một mối quan hệ hợp tác đối thoại
chặt chẽ hơn với Mỹ.
Trong tổng số 19 Uỷ viên Bộ Chính trị, có tới 6 thành viên nằm trong Bộ máy Chính phủ mới vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn.
Các ông Vương Đình Huệ, Trương Hoà Bình, Trịnh Đình Dũng (từ trái qua) là 3 Phó Thủ tướng vừa được Quốc hội phê chuẩn
Sáng 9/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn
đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó thủ tướng, 18 bộ
trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Như vậy, Chính phủ được kiện
toàn với tổng số 27 thành viên. 3/5 Phó Thủ tướng là Uỷ viên Bộ Chính trị
Đứng đầu bộ máy Chính phủ mới là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 5 Phó
thủ tướng, trong đó có 3 Phó thủ tướng mới được Quốc hội phê chuẩn là:
ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ và ông Trịnh Đình Dũng (sẽ đảm
nhiệm thay vị trí của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Hoàng Trung Hải và ông
Vũ Văn Ninh).
So với nội các thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, Chính phủ mới
lần này có nhiều ủy viên Bộ Chính trị hơn (6 Uỷ viên Bộ chính trị, nhiệm
kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng là 4 người). Ngoài Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, có 3 Phó thủ tướng cũng là ủy viên Bộ
Chính trị gồm: ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Bình
Minh.
Trong 27 thành viên của bộ máy Chính phủ, có 5 người tiếp tục tại vị
cho đến hết nhiệm kỳ 2011- 2016 là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ
Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Còn
lại là 22 người được Quốc hội bầu, bổ nhiệm, phê chuẩn mới. Thành viên nữ duy nhất trong cơ cấu Chính phủ không phải Uỷ viên T.Ư
Danh sách Bộ trưởng, trưởng ngành mới được Quốc hội phê chuẩn cho
thấy, hầu hết tân Bộ trưởng đều là các Thứ trưởng ở chính bộ đó.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người duy nhất không phải Uỷ viên T.Ư, cũng là thành viên nữ duy nhất trong cơ cấu Chính phủ
Cụ thể, có 13 người được thăng cấp tại cơ quan cũ, bao gồm: Đại tướng
Ngô Xuân Lịch (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) giữ chức vụ
Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh; Thượng tướng Tô Lâm
(Thứ trưởng) giữ chức Bộ trưởng Công an thay ông Trần Đại Quang vừa đắc
cử vị trí Chủ tịch nước; Ông Lê Vĩnh Tân (Thứ trưởng) giữ chức vụ Bộ
trưởng Nội vụ thay ông Nguyễn Thái Bình; Ông Lê Thành Long (Thứ trưởng)
giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp thay ông Hà Hùng Cường; Ông Nguyễn Chí
Dũng (Thứ trưởng) giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay ông Bùi
Quang Vinh; Ông Trần Tuấn Anh (Thứ trưởng) giữ chức Bộ trưởng Công
Thương thay ông Vũ Huy Hoàng; Ông Phạm Hồng Hà (Thứ trưởng) giữ chức Bộ
trưởng Xây dựng thay ông Trịnh Đình Dũng, Ông Trần Hồng Hà (Thứ trưởng)
giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Nguyễn Minh
Quang; Ông Trương Minh Tuấn (Thứ trưởng) giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông thay ông Nguyễn Bắc Son; Ông Nguyễn Ngọc Thiện (Thứ
trưởng) giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thay ông
Hoàng Tuấn Anh; Ông Chu Ngọc Anh (Thứ trưởng) giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ thay ông Nguyễn Quân; Ông Phùng Xuân Nhạ (Giám đốc Đại
học Quốc gia Hà Nội) giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thay ông
Phạm Vũ Luận; Ông Đỗ Văn Chiến (Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm) giữ chức Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay ông Giàng Seo Phử.
5 người thay đổi đơn vị công tác gồm: Ông Trương Quang Nghĩa (Phó
trưởng Ban Kinh tế Trung ương) giữ chức Bộ trưởng GTVT thay ông Đinh La
Thăng, người được giao vị trí Bí thư Thành ủy TP HCM; Ông Đào Ngọc Dung
(Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương) giữ chức Bộ trưởng
LĐTB&XH thay bà Phạm Thị Hải Chuyền; Ông Mai Tiến Dũng (Bí thư Tỉnh
ủy Hà Nam) giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thay ông
Nguyễn Văn Nên; Ông Phan Văn Sáu (Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương) giữ
chức Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Huỳnh Phong Tranh; Ông Lê Minh
Hưng (Phó chánh Văn phòng Trung ương) giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước thay ông Nguyễn Văn Bình, thành viên Ban bí thư đang chờ phân công
nhiệm vụ.
Đặc biệt, bộ máy Chính phủ lần này có một người không phải là ủy viên
Trung ương Đảng. Đó là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Tiến
cũng là thành viên nữ duy nhất trong Chính phủ hiện tại. So với Chính
phủ đầu nhiệm kỳ thì giảm một thành viên nữ (bà Phạm Thị Hải Chuyền,
nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH).
Cao tuổi nhất là 62, trẻ tuổi nhất là 46
Ông Lê Minh Hưng - 46 tuổi, người vừa được phê chuẩn vào vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là thành viên chính phủ trẻ nhất
Trong bộ máy Chính phủ hiện tại, có hai người cao tuổi nhất là Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng. Còn người trẻ tuổi nhất ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước. Ông Hưng được ghi nhận là Thống đốc Ngân hàng trẻ nhất trong
lịch sử.
Thời nhiệm kỳ Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, thành viên trẻ nhất là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – 48 tuổi.
Phần lớn thành viên Chính phủ lần này đều đã được đào tạo cơ bản, có
kiến thức về quản lý kinh tế, xây dựng pháp luật, trong đó nhiều người
là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Nhiều người dù còn trẻ nhưng đã trải qua
nhiều cương vị công tác khác nhau. Hai Bộ trưởng của lực lượng vũ trang nhận được phiếu cao
Cũng trong nhóm các Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn, ngoài Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc nhận được số phiếu 463 phiếu tán thành,
2 Bộ trưởng của lực lượng vũ trang là 2 thành viên nhận được phiếu phê
chuẩn cao, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch (Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) với 462 phiếu và Bộ trưởng
Công an Tô Lâm (vừa trúng cử ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, hiện là Thứ
trưởng Bộ Công an) nhận được 459 phiếu.
Người nhận được phê chuẩn thấp nhất là Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào
Ngọc Dung (hiện là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương). Có 184 ý
kiến không tán thành việc Quốc hội phê chuẩn ông Dung vào vị trí Bộ
trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Theo Hoài Vũ (Báo Giao thông)
Từ ngày 18/4: Nghiêm cấm ăn uống, đánh trống, thổi kèn… tại đường Nguyễn Huệ
2016-04-10T17:18:22+07:00
Ngoài ra một loạt hành vi khác cũng
sẽ bị cấm thực hiện tại khu vực này. Quy chế mới sẽ chính thức có hiệu
lực vào ngày 18/4 tới đây.
Người dân tham quan khu vực công viên Tượng đài Hồ Chủ tịch trong ngày Quốc khánh năm 2015.
UBND TP.HCM cho biết nơi này vừa ban hành quy chế quản lý công viên
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ nhằm đưa các hoạt
động tại đây vào quy củ.
Theo đó khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm, sửa dụng trái phép lòng, lề đường.
Ngoài ra việc buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống, các hoạt động mê
tín dị đoan, quảng cáo trái phép… cũng bị nghiêm cấm thực hiện tại khu
vực này.
Quy chế còn cấm các hoạt động gây mất an ninh trật tự hay tạo tiếng ồn
quá mức cho phép như đánh trống, còi, kèn hoặc tụ tập đông người để cổ
vũ mà chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Toàn bộ đường Nguyễn Huệ và khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng nghiêm cấm hành vi tụ tập đông người gây mất trật tự. Quy
chế cho biết việc xử lý các tình huống này (bao gồm cả việc khiếu kiện,
gây bạo loạn) sẽ được thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu kiện
đông người.
Việc giám sát các hoạt động tại hai khu vực trên sẽ được Ban quản lý
thực hiện thông qua các nhân viên có mặt trực tiếp và qua cả hệ thống
camera được lắp đặt quanh đó.
Các hoạt động ăn uống sẽ bị cấm trên đường Nguyễn Huệ.
Bên cạnh quy chế trên UBND TP cũng vừa quyết định thành lập Ban Quản
lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.
Theo đó Ban Quản lý có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội,
các loại hình vui chơi, giải trí và một số hoạt động dịch vụ khác đáp
ứng nhu cầu của người dân và khách đến tham quan, mua sắm, vui chơi,
giải trí tại công viên.
Cơ quan này cũng có nhiệm vụ bố trí các bãi giữ xe, nơi dừng, đậu xe
của nhân dân và khách du lịch đến tham quan và đảm bảo việc duy trì hệ
thống hạ tầng kỹ thuật, cây bóng mát, hoa, cỏ, tiểu cảnh, dây leo và các
loại cây trang trí khác trong công viên luôn xanh tươi, tạo được cảnh
quan đẹp.
Một chức năng quan trọng khác của Ban quản lý này là giữ gìn an ninh
trật tự trong khu vực quản lý và phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ
chức lực lượng tuần tra, bảo vệ an toàn cho người dân và du khách.
Xem thêm >>> Mẹ và con trai tuyên bố kết hôn sau 30 năm gặp lại
Theo Infonet
Cứu dự án nghìn tỉ “trùm mền”: Nghèo xài như con nhà giàu?
C.V.KÌNH - L.THANH - NH.BÌNH |
2
Cỏ
dại mọc um tùm tại dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai
đoạn 2, nhiều thiết bị tại dự án này đang có dấu hiệu bị gỉ sét sau
nhiều năm “đắp chiếu” - Ảnh: N.Khánh
Nếu
tiếp tục rót tiền để tiếp sức các dự án nghìn tỉ đồng đang “trùm mền”
do hoạt động không hiệu quả, Nhà nước sẽ phải tìm cách thu thêm ngân
sách, nhưng chuyện thất thoát và kém hiệu quả trong đầu tư chắc chắn khó
tránh khỏi.
Đó là quan điểm của hầu hết chuyên gia khi trao đổi với Tuổi Trẻ về chuyện ứng xử với các dự án nghìn tỉ “trùm mền” hiện nay.
* Ông Nguyễn Đình Cung(viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương):
Ông Nguyễn Đình Cung - Ảnh: L.Thanh
Đừng bỏ vốn vào các dự án đã chết
Ngoài chuyện đòi được tiếp sức bằng tiền, không ít dự án đầu tư vốn nhà nước còn đòi được ưu đãi về thuế, lãi suất...
Tuy nhiên theo tôi, nếu Nhà nước vẫn rót thêm vốn vào những dự án như
kiểu của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên là đối xử không công bằng với
các doanh nghiệp tư nhân, chưa kể đây là cách ứng xử phi cạnh tranh, phi
thị trường.
Thay vì rót thêm vốn, cần tìm những con người khác, cách thức khác để
hồi sinh những dự án của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã thua lỗ, cũng
cần tính đến phương án bán những doanh nghiệp, dự án thua lỗ đi để chủ
mới tái cơ cấu, giúp dự án, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn.
Đừng lo nếu dự án, nhà máy của DNNN bị đóng cửa thì mấy nghìn lao động sẽ thất nghiệp.
Bởi khi được bán cho nhà đầu tư mới thì nhà xưởng và máy móc thiết bị
vẫn còn đó, chỉ có sự thay đổi là người điều hành doanh nghiệp.
Thế nhưng nếu muốn bán được các dự án đã chết lâm sàng, thua lỗ triền
miên, giá bán phải theo thị trường chứ không thể khư khư đòi thu hồi đủ
vốn đầu tư ban đầu.
Nếu thật sự muốn bán, hãy để thị trường tự định giá phù hợp.
* TS Trần Đình Thiên(viện trưởng Viện Kinh tế VN):
TS Trần Đình Thiên - Ảnh: Trung Hà
Không nên “đâm lao phải theo lao”
Trong bối cảnh thép giá rẻ của Trung Quốc đang tràn ngập và dư thừa
hàng triệu tấn thép/năm, điều quan trọng đầu tiên là phải xem xét hiệu
quả dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên sẽ thế nào, chứ chưa nói đến
chuyện giá bao nhiêu, tổng vốn tăng thế nào...
Theo tôi, ngành thép đang có vấn đề rất lớn và đây là cơ hội để xem
lại toàn bộ dự án của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
Nếu xét thấy sẽ không đạt hiệu quả, nên chấp nhận đau một lần mà bỏ đi, không nên rót thêm vốn.
Đừng tư duy theo kiểu “đâm lao phải theo lao”- đã lỡ đầu tư nhiều
ngàn tỉ đồng rồi nên phải bỏ thêm vốn, bởi chưa dự án nào kéo dài giai
đoạn đầu tư mà đạt hiệu quả tốt.
Khi đã khó khăn kéo dài, tăng vốn nhiều lần thì phải hết sức cẩn trọng những báo cáo đánh giá “vẫn hiệu quả”.
Nếu dừng lại, có thể chúng ta sẽ chỉ thanh lý được một ít, 4.500 tỉ
đồng đã đầu tư có thể mất phần nhiều nhưng nếu rót thêm vốn, Nhà nước có
thể còn mất nhiều hơn nữa, chưa kể ngân sách đang khó khăn.
Đã đến lúc chúng ta phải tư duy dài hạn với tính toán lợi ích lớn
hơn, trên bình diện quốc gia thay vì tư duy ngắn hạn là cứu một dự án
nào đó sẽ khó lòng có nguồn lực để làm những đột phá, tạo sức cạnh tranh
cho quốc gia.
* Ông Nguyễn Hoàng Hải (phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính):
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Ảnh: C.V.K.
Không thể bao bọc mãi cho DNNN
Cũng đầu tư vào dự án sản xuất thép trong cùng thời điểm với quy mô
thậm chí lớn hơn, nhưng đến năm 2010 Tập đoàn Hòa Phát đã đưa vào hoạt
động giai đoạn 1 và đến nay đã hoàn thành giai đoạn 3 với tổng sản lượng
gần 2 triệu tấn/năm, trong khi dự án gang thép Thái Nguyên của TISCO
vẫn nằm trơ khung.
Chỉ cần so sánh hai dự án này, chúng ta có thể thấy nên chọn mô hình
nào, đầu tư nhà nước hay đầu tư tư nhân, đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa
các DNNN để chuyển dần đầu tư nhà nước sang tư nhân là bước đi phù hợp.
Trong thực tế ngay cả khi làm với nhà thầu Trung Quốc, nhà đầu tư tư
nhân cũng đàm phán quyết liệt nên ít khi bị hớ, vốn đầu tư thấp và dự án
phát huy hiệu quả.
Nếu dự án nào có vấn đề về hoa hồng, hợp đồng không chặt chẽ, phía
Trung Quốc sau đó sẽ đẩy giá hợp đồng lên rất cao vì khi đó họ biết
nhiều người há miệng mắc quai.
Trở lại dự án mở rộng nhà máy của TISCO, theo tôi, Nhà nước không nên tiếp tục rót vốn vào nữa vì rất dễ mất vốn.
Bởi lẽ chi phí đầu tư ban đầu là 3.800 tỉ đồng nhưng đã nhiều lần
điều chỉnh và nay lên 9.031 tỉ đồng, trong khi máy móc lại phơi mưa nắng
7-8 năm, vậy cạnh tranh làm sao khi ra sản phẩm?
Không nên bảo bọc các DNNN mãi được. Thay vào đó nên đấu giá toàn bộ
phần nhà nước đã đầu tư, thu hút các nhà đầu tư quan tâm, kể cả doanh
nghiệp FDI để họ tái cơ cấu.
Tất nhiên Nhà nước phải chấp nhận mất một phần vốn bởi tư nhân chỉ mua theo giá trị thực.
Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ có cơ hội được hồi sinh, công nhân sẽ lại có việc làm và Nhà nước vẫn có lợi từ các nguồn thu.
* Ông Nguyễn Mại (nguyên thứ trưởng Bộ KH-ĐT):
Ông Nguyễn Mại Ảnh: Trung Hà
Nhà nước không nên đầu tư vào nơi tư nhân làm tốt
Không chỉ một số dự án vừa được dư luận phản ảnh, nhiều dự án đầu tư
nhà máy đường hoặc các dự án do Vinashin, Vinalines... đầu tư cũng đều
thua lỗ, thất thoát hàng nghìn tỉ đồng.
Đây là những bài học quá đắt giá, đau đớn.
Từ kinh nghiệm này, theo tôi, Nhà nước không nên tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác đã làm tốt.
Thay vao đó, Nhà nước chỉ đầu tư vào dự án phục vụ an ninh quốc phòng, dự án ứng dụng công nghệ cao...
Với dự án của TISCO, theo tôi, cơ quan quản lý cần công khai việc xử lý những cán bộ đã quyết định đầu tư vào dự án này ra sao.
Việc xử lý trách nhiệm và chế tài xử lý người đứng đầu, người có liên
quan khi làm thất thoát vốn và tài sản nhà nước đã được nêu cụ thể
trong Luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh
doanh tại doanh nghiệp.
Tuy nhiên, chúng ta thực thi các chính sách như thế nào mà thôi.
* Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn (giảng viên Chương trình kinh tế Fulbright):
Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - Ảnh: Duyên Phan
Hãy để tiền cho những việc cần thiết hơn
Chúng ta từng nói là cần phải ràng buộc trách nhiệm cá nhân của người
đứng đầu, nhưng thực tế đã không làm như vậy chứ không phải là không
thể tìm ra cá nhân chịu trách nhiệm.
Nếu chúng ta ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu vào hiệu quả của dự
án sau này, bất kể khi người đó đã về hưu hay chuyển công tác sang vị
trí khác, cũng phải hồi tố nếu để thất bại, để họ không thể vô trách
nhiệm với các quyết định của mình.
Với những dự án kém hiệu quả, trước hết cần đánh giá hiệu quả kinh tế
một cách khách quan và độc lập để làm cơ sở quyết định có nên tiếp tục
hay chấm dứt dự án.
Tư nhân chỉ bỏ 2.000 tỉ nhưng TISCO bỏ ra đến hơn 8.000 tỉ với công suất tương đương thì làm sao hiệu quả nổi.
Rõ ràng quy mô đầu tư lớn như vậy sẽ không thể nào mang lại hiệu quả
cả. Do đó, theo tôi, đừng đổ thêm tiền vào những dự án như vậy nữa. Ngân
sách nhà nước hiện nay rất eo hẹp.
ta đang cần tiền cho nhiều việc cần kíp hơn, chẳng hạn như để ứng phó với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn...
* Ông Bùi Trinh(chuyên gia kinh tế): Nghèo mà chi tiêu như con nhà giàu
Câu chuyện xin nghìn tỉ để cứu một dự án đã “trùm mền” cho thấy rõ tình trạng chi tiêu vô tội vạ, kỷ luật ngân sách có vấn đề.
Những đề xuất cứu dự án kém hiệu quả với hàng nghìn tỉ đồng cũng cho
thấy một bộ phận nhân sự nằm trong cơ quan nhà nước đang có tâm lý chi
tiêu như con nhà giàu trong khi “gia đình” lại đang nghèo.
Tiền trong các dự án đầu tư nhà nước dù là đi vay hay trích từ ngân sách đều là tiền của người dân.
Ngân sách quốc gia hiện nay không còn chỗ cho những dự án nghìn tỉ “đắp chiếu”.
Nếu tiếp tục kích cầu đầu tư, nhất là đầu tư vào các dự án kém hiệu
quả, Chính phủ sẽ cứ lún sâu vào thâm hụt ngân sách, nợ chồng nợ.
Năm 2014, VN xuất siêu hơn 3 tỉ USD nhưng tăng trưởng GDP chỉ đạt
5,7%, sang năm 2015 dù tăng trưởng GDP VN lên 6,7% nhưng chúng ta lại
nhập siêu lên 3,2 tỉ USD.
Điều đó nói lên tăng trưởng của chúng ta đang dồn vào kích cầu tiêu dùng và đầu tư.
Từ nhiều năm trước, chúng ta đã đề cập đến vai trò đầu tư của khối
doanh nghiệp tư nhân nhưng với các chính sách hiện nay, khối doanh
nghiệp này lại không có một chút động cơ nào để mạnh dạn đầu tư.
Doanh nghiệp ngày càng khó khăn do đang bị tăng thu để bù đắp các khoản chi tiêu vung tay quá trán của DNNN.
Trong khi tỉ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp chỉ vài phần trăm,
các loại thuế, phí và lãi suất tiền vay tăng chóng mặt càng khiến các
doanh nghiệp gặp khó.
Nếu không cải thiện hiệu quả chi tiêu, chúng ta sẽ tiếp tục trong vòng luẩn quẩn của mục tiêu tăng trưởng.
theo Tuổi trẻ
Phá đường dây buôn bán 30.000 viên ma túy xuyên quốc gia
VOV.VN - Đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật dụng có giá trị khác.
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Cục
Phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với
lực lượng phòng chống tội phạm An ninh tỉnh Khammouane (Lào) vừa thực
hiện chuyên án 529LV, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận
chuyển ma túy xuyên quốc gia.
Tang vật trong chuyên án 529LV là 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật dụng khác. (Ảnh: Mạnh Thành/TTXVN)
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, chuyên án 529LV được phá vào hồi
15h5 phút, ngày 7/4/2016 tại bản Xiêng Liệp, huyện Thà Khẹc, tỉnh
Khammouane (Lào). Tại thời điểm này, đối tượng Xí Pá Xợt Bay
Thăm (sinh năm 1966, trú tại bản Viêng Khăm, huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh
Bolikhamsai, Lào) đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Cục Ma túy
và Tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng phòng
chống tội phạm An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) bắt quả tang khi đang vận
chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Qua khai thác ban đầu, đối tượng Xí Pá Xợt
Bay Thăm khai nhận số ma túy trên được mua từ nước ngoài. Thời điểm bị
bắt, Xí Pá Xợt Bay Thăm đang tìm cách tiếp cận, móc nối với đối tượng
khác để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng của hai nước Việt Nam và Lào điều tra mở rộng./.
Theo Vietnamplus
3 cú sốc lớn của "độc cô cầu bại" Việt Nam
Lê Sơn |
8
"Em
chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức, chẳng thể nói được một lời nào. Em đã
tập luyện hết mình để mong có HCV SEA Games nhưng cuối cùng đổ sông đổ
biển”.
Ở
thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, ngoại thành Hà Nội có một
người mà từ trẻ nhỏ đến người già không ai không biết, đó là đô vật Nguyễn Thị Lụa– cô gái vàng của Thể thao Việt Nam.
Yên
Nội vốn là đất vật lừng danh nhất cả nước, nơi mà vật đã “ngấm vào máu”
từ người già đến trẻ, chẳng kể nam nữ. Và Nguyễn Thị Lụa, cô gái sinh
năm 1991 cũng trót mê bộ môn này chẳng biết tự bao giờ… Giọt nước mắt của “cô gái Vàng” Việt Nam
Tới
thăm gia đình và lắng nghe lụa trò truyện, chúng tôi mới hiểu được hóa
ra, để theo sự nghiệp đỉnh cao với môn vật là cả sự cơ cực mà chẳng mấy
người thấu hiểu.
Sinh ra trong gia đình có bố cứ thấy vật là mê
mệt, từng không có đối thủ ở trong quân ngũ, chú ruột là VĐV vật chuyên
nghiệp, từng giành nhiều HCV toàn quốc những năm 90, nên Lụa cũng trót
mê vật từ hồi bé như “cái kẹo”.
Thuở lên 7,8 tuổi, cứ mỗi khi khu vực Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, hễ nơi nào có vật là Lụa lại nằng nặc đòi bố chở đi xem.
Sẵn
có thể trạng tốt nên Lụa sớm bộc lộ tố chất thể thao khi đoạt giải nhất
điền kinh toàn tỉnh Hà Tây ở nội dung toàn năng (với 4 môn chạy 100m,
200m, ném tạ, nhảy xa).
Đến năm 12 tuổi (2003), trưởng bộ môn vật
tỉnh Hà Tây cũ, ông Nguyễn Đình Khinh về xã để mở một lớp mục tiêu. Thấy
thế, dù chẳng hiểu thể thao là cái gì, Lụa vẫn giấu bố mẹ để ứng thí và
lập tức được tuyển chọn.
Đô vật Nguyễn Thị Lụa.
Ban
đầu, dù chưa được đào tạo gì, Lụa chỉ bé loắt choắt (chừng 31,32kg)
nhưng đã vật thắng tuyệt đối trước hai “đàn chị” từng theo vật được
khoảng 1 năm rưỡi và nặng gần 50kg.
Nhưng Lụa suýt nữa đã không
được lọt vào đội tuyển trẻ bởi ông trưởng bộ môn thấy Lụa quá bé lại non
nớt liền nghĩ “tuyển nhóc này vào nuôi biết bao giờ cho lớn, để đi thi
đấu được”.
May mắn thay, HLV Nguyễn Đình Khinh khi đó do đã phát
hiện ra tố chất đặc biệt của Lụa nên đã thuyết phục và tranh đấu để đưa
Lụa vào đội tuyển trẻ.
Được ăn cơm trên tuyển, Lụa chẳng khác nào
cá gặp nước. Trình độ cứ thăng tiến vượt bậc, sớm vượt qua nhiều đàn chị
để trở thành nữ đô vật số 1 Việt Nam, từng chinh phục rất nhiều huy
chương tại các giải VĐQG, khu vực và châu lục.
Tuy nhiên sự nghiệp của Lụa không hề thuận buồm xuôi gió đến vậy bởi cô đã từng nhiều lần phải đánh đổi bằng nước mắt.
Lụa
bồi hồi kể lại, vào năm 2007, khi vừa sang tuổi 16 trăng tròn cũng là
lúc cô trở thành nạn nhân của sự đố kỵ, ích kỷ ganh đua.
Đây là
năm là Lụa vượt qua tất cả các đàn chị để giành danh hiệu VĐQG, đáng kể
nhất chính là việc quật ngã một đàn chị quê ở Thái Nguyên (xin được giấu
tên). Theo thông lệ, Lụa nghiễm nhiên giành suất tham dự kỳ SEA Games
năm đó.
Tuy nhiên, vào thời điểm tỉnh Hà Tây chuẩn bị được sáp
nhập vào Hà Nội, đội vật của tỉnh Hà Tây đã mất đi “tiếng nói” của mình
và Lụa bất ngờ bị loại khỏi danh sách tham dự SEA Games.
Thật trớ trêu, người được tham dự thay lại chính là nữ đô vật người Thái Nguyên, người từng bị Lụa vật cho “te tua” ở giải VĐQG.
Bị cắt suất một cách đầy oan uổng, Lụa chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô gái trẻ càng điên cuồng tập luyện.
Suốt
hai năm sau đó, Lụa liên tiếp thắng VĐV người Thái Nguyên ở giải VĐQG,
đến nỗi người đàn chị này nhìn thấy Lụa là phải sợ, về sau không dám thi
đấu cùng hạng cân.
Năm 2009, một lần nữa Lụa giành VĐQG theo cách
không có đối thủ. Đến lúc này, chẳng còn ai có thể cướp suất SEA Games
của cô được nữa. Nhưng thật bất hạnh, đấu trường ĐNÁ vẫn cứ quay lưng
với cô, theo cách còn bất ngờ hơn.
Tại SEA Games2009 đất Lào, Lụa đăng ký tham dự hạng 48kg. Ở hạng cân này lúc đăng ký ban đầu vào buổi sáng vẫn còn 4 nước (gồm cả VN).
Tuy
nhiên đến buổi chiều, sau khi khám sức khỏe và cân xong thì Lụa cùng
ban huấn luyện khi nhìn lên danh sách bỗng như “mất hồn” bởi các VĐV của
3 nước còn lại vì thấy Lụa quá mạnh nên đã bỏ không thi đấu.
Đến lúc ban huấn luyện đi hỏi ban tổ chức thì nhận được kết quả là hạng cân 48kg chính thức bị hủy bởi không đủ 3 nước tham dự.
“Đến
lúc này, em chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức, chẳng thể nói được một lời
nào. Em đã tập luyện hết mình để mong có HCV SEA Games nhưng cuối cùng
đổ sông đổ biển” - Lụa nghẹn ngào kể lại.
Nhưng đó vẫn chưa phải
là tất cả. Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại ở kỳ SEA Games 2011 tại
Indonesia. Đó là năm mà vào phút chót, nước chủ nhà loại bỏ hết các hạng
cân nhỏ, chỉ đấu từ hạng 55kg trở lên.
Một lần nữa, những giọt mồ hôi, nước mắt và những kỳ vọng lớn lao về tấm HCV SEA Games của Lụa lại tuột khỏi tầm tay.
“Lúc bình tĩnh lại, em chỉ nghĩ có lẽ mình không có duyên với SEA Games, chứ em biết trách ai” - Lụa kể với vẻ đăm chiêu.
Cô gái vàng của TTVN bên cạnh bộ sưu tập huy chương của mình.
Nhưng
rồi, quá tam ba bận, đến kỳ SEA Games tiếp theo (2013-Myanmar). Bao
những nghị lực phi thường của cô gái vùng quê nghèo cuối cùng cũng được
đền đáp.
“Lúc này em được đôn lên hạng 51kg và em chỉ mong các đối thủ sẽ tham dự cùng hạng cân với mình để được thi đấu.
Cuối
cùng lúc nhìn vào danh sách chốt thấy có 5 nước, em đã sướng không tả
được. Cuối cùng thì em cũng được đấu SEA Games”- Lụa kể với vẻ mặt rạng
rỡ.
Kết quả năm đó, không nằm ngoài dự đoán, Lụa thắng chóng vánh
8-0 trước 1 đối thủ của Indonesia sau 32 giây. Sau đó cô tiếp tục thắng
tuyệt đối 2 đô vật của Campuchia và Myanmar để giành HCV không thể
thuyết phục hơn. Cắn răng chịu đau, quyết không phẫu thuật để đấu Olympic
Nguyễn Thị Lụa là một trường hợp “dị” của thể thao Việt Nam bởi cô chính là người từng đấu tranh với đơn vị chủ quản, quyết không chịu phẫu thuật để có thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu.
Lụa
chia sẻ, cô chính là người từng trải qua nhiều chấn thương nhất trên
đội. Từ vai, tay, cổ, cổ chân, răng… chỗ nào cũng bị chấn thương.
Lụa
kể: “Em bị đứt dây chằng ở hai gối, còn cả 2 vai thì đều bị cả rách bao
ổ khớp lẫn đứt dây chằng. Tập thì em vẫn tập được những mỗi khi trái
nắng trở giời lại đau lắm.
Người em chẳng khác nào con búp bê. Vai
bị trật khớp em lại tự rút vào và tập tiếp. Chắc bị trật nhiều quá nên
giờ nó nhờn rồi, lúc đầu thì cần bác sĩ chứ giờ em tự xử lý lấy”.
Lụa nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
Cũng
theo lời kể của Lụa, cách đây tận hơn 4 năm, các bác sĩ ở Trung tâm
HLTTQG đã khám và chỉ định cho Lụa phẫu thuật ở cả vai bà đầu gối.
Nhưng
nếu đã phẫu thuật thì các khớp và dây chằng sẽ cứng lại không thể vận
động được như trước nữa. Trước đó, một số VĐV cũng mổ rồi phải giải nghệ
nên Lụa quyết tâm lắc đầu, với hy vọng tiếp tục được thi đấu đỉnh cao.
Thế nên, dù được chỉ định phẫu thuật sau kỳ ASIAD 2010 nhưng vì sợ “mổ là chấm hết” nên Lụa vẫn kiêm quyết từ chối.
Nguyễn
Thị Lụa được coi là “Cô gái vàng” của TTVN với rất nhiều HCV ở giải
VĐQG; HCV SEA Games 2013;HCB giải trẻ châu Á các năm 2009-2010-2011; HCB
giải VĐ châu Á 2011, 2014, 2016; HBC ASIAD 2010…
Nguyễn Thị Lụa
đã chính thức giành vé đầu tiên cho Vật Việt Nam tham dự Olympic 2016
sau chuỗi phong độ ấn tượng ở vòng loại khu vực châu Á diễn ra tại
Kazakhstan.
Về sau, phía Trung tâm HLTTQG đã bắt Lụa và HLV
Trần Văn Sơn phải viết một bản cam kết rằng phía Trung tâm hoàn toàn sẵn
sàng tạo điều kiện cho Lụa phẫu thuật nhưng Lụa từ chối. Do vậy nếu sau
này có xảy ra vấn đề gì về sức khỏe thì Lụa phải tự chịu trách nhiệm.
Khi
được hỏi, lý do và động lực gì để Lụa kiên quyết đến vậy, Lụa nói:
“Chấn thương của em trước sau gì cũng phải mổ thôi. Nhưng hiện tại đằng
sau em cũng chưa có lớp kế cận và em cũng muốn thi đấu đỉnh cao thêm một
thời gian nữa nên bây giờ em chưa thể mổ được”.
“Bây giờ nhiều
lúc em cũng đau lắm nhưng có lẽ khi nào xác định giã từ sự nghiệp thì em
mới tiến hành phẫu thuật, còn bây giờ thì vẫn tạm thời phải cắn răng
chịu đựng thôi…” - Lụa cười gượng. (Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét