Nổ nồi hơi tại Nghệ An, hàng chục công nhân bị thương
VOV.VN - Vụ nổ nồi hơi khiến nhiều công nhân đang làm việc bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Thông tin ban đầu cho
biết, vụ nổ kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 9h45’ sáng 18/4 tại
Công ty cổ phần Thế giới gỗ Việt Nam, đóng tại địa bàn khu công nghiệp
Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Vào thời gian trên khi
các công nhân đang làm việc tại khu vực băng chuyền ép ván thì bất ngờ
đường dẫn của lò sinh nhiệt (dùng để sinh nhiệt ép ván gỗ) phát nổ khiến
hơn 10 công nhân đang làm việc tại đây bị bỏng rất nặng.
Nạn nhân vụ nổ đang được cấp cứu
Phát hiện sự việc những
công nhân đang làm việc tại đây lập tức đưa các nạn nhân đến bệnh viện
cấp cứu. Trong đó 7 công nhân bị thương nhẹ được đưa đến BVĐK 115 Nghệ
An cấp cứu. Một số công nhân khác bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện
HNĐK Nghệ An cấp cứu.
Theo ghi nhận của phóng
viên tại bệnh viện đa phần các công nhân đều bị bỏng hơi rất nặng chủ
yếu ở phần tay, chân, lưng, mặt... Anh Phạm Thành Nhân (SN 1994) một
công nhân gặp nạn nhớ lại: “Khi đó tôi cùng một số người khác đang đứng
cách khu vực lò sinh nhiệt khoảng 4m thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn
khiến tôi bị đẩy ngã. Khi tỉnh dậy thì thấy người mình bị đau rát khắp
nơi, sau đó tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu”.
Chị Nguyễn Thị Vân (SN
1972) bị bỏng hơi phần tay, chân, mặt nhớ lại: “Lúc đó, tôi chỉ đứng
cách khu vực lò sinh nhiệt khoảng 3m, rồi tôi nghe một tiếng nổ lớn
khiến mình bị đẩy ngã. Tôi thấy toàn thân mình bị đau rát rồi cố bò ra
phía ngoài để thoát thân. Sau đó tôi được mọi người đưa ra và mang đến
bệnh viện cấp cứu”.
Theo lời chị Vân tại
thời điểm xảy ra vụ nổ có khoảng 10 công nhân đang làm việc, đứng gần
khu vực của lò sinh nhiệt, trong đó có một số người đứng ở khoảng cách
rất gần nên bị thương nặng.
Một nạn nhân đang được các y bác sỹ cấp cứu
Trước đó khoảng 1
tháng, cũng tại công ty này hàng trăm công nhân Công ty cổ phần Thế giới
gỗ Việt Nam đã đồng loạt nghỉ việc, tập trung trước cổng công ty để yêu
cầu phía lãnh đạo công ty này giải quyết các quyền lợi lao động. Theo
các công nhân làm việc tại đây cho rằng mức lương, chế độ tăng ca, bảo
hiểm, phụ cấp độc hại quá thấp không đáp ứng được cuộc sống thường ngày.
Sau buổi đối thoại giữa
lãnh đạo công ty và đại diện các công nhân, những ý kiến của công nhân
đã được tập hợp gửi đến lãnh đạo công ty. Qua buổi đối thoại hai bên đã
nhất trí, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 17/3 phía Công ty cổ phần
Thế giới gỗ Việt Nam có trách nhiệm giải quyết các chế độ chính sách
theo kiến nghị của người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Sau
đó công nhân đã chấp nhận đi làm trở lại chấp hành đầy đủ các quy định
của công ty./.
CTV Nhật Minh/VOV.VN
Mưa cứu hạn xuất hiện đồng loạt ở 4 tỉnh Tây Nguyên
Dân trí Sau hơn 6 tháng hạn nặng không một cơn mưa, đến
ngày 17 và 18/4, 4 tỉnh hạn nặng tại Tây Nguyên đã xuất hiện mưa. Lượng
mưa tuy chưa thể giải quyết được tình hình hạn hán, nhưng đã giúp người
dân nơi đây giải nhiệt sau nhiều tháng khô hạn.
Tối ngày 18/4, ông Trần Trung Thành - Phó Giám đốc
Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên cho biết, chiều ngày 17/4, mưa chỉ
xuất hiện chủ yếu tại tỉnh Kon Tum và một số huyện, thị tại tỉnh Gia
Lai.
Lượng mưa đo được tại một số nơi ở Kon Tum như sau: Đăk Tô (13mm), Đăk Mốt (5,0mm), Kon Plong (3,2mm) và TP Kon Tum (17mm).
Lượng mưa đo được tại Gia Lai là: TP Pleiku (0,7mm), Chư Sê (9,8mm), Đăk Sơ Mei (11,2mm) và Đăk Đoa (18,8mm).
Chiều ngày 18/4, mưa đã xuất hiện rộng hơn trên địa bàn 4 tỉnh Tây
Nguyên. Lượng mưa đo được lớn nhất tại Kon Tum là 17 mm (tại Đăk Tô);
tại Gia Lai lượng mưa lớn nhất đo được là 17,8mm (tại Krong); tại Đăk
Lăk lượng mưa đo được lớn nhất là Ea H’leo (53mm); tại Đăk Nông mưa cũng
đã xuất hiện, nhưng lượng mưa nhỏ dưới 2mm.
4 tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện mưa vào chiều ngày 18/4
Ông Thành cho biết thêm, mặc dù mưa đã xuất hiện trên địa bàn các
tỉnh Tây Nguyên sau hơn 6 tháng hạn hán, tuy nhiên lượng mưa không đáng
kể. Mưa chỉ chiếm 1/4 diện tích trong khu vực. Đây chỉ là mưa đầu mùa,
mưa địa hình.
Riêng tại Gia Lai, nhiều nơi ở tỉnh này hạn nặng như: Ia Grai, Chư
Prông, Đức Cơ… tuy nhiên 2 cơn mưa vừa rồi đã không đến với người dân ở
những huyện này. Trong khi đó, diện tích cây trồng gặp hạn ngày càng gia
tăng, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6.000 ha cà phê bị hạn, 120 ha
cà phê bị chết khô.
Được biết, chiều ngày 17/4, một cơn mưa đá kèm lốc xoáy lớn đã xảy ra
rại xã Ia Rsai (Krông Pa, Gia Lai) đã khiến cho 50 căn nhà bị tốc mái,
thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Thiên Thư
Biển động, hơn 1.000 du khách mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm
Chiều ngày 18/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn An - Chủ
tịch UBND xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) -
cho biết, hiện có hơn 1.100 du khách trong và ngoài nước đang bị mắc kẹt
trên đảo không vào lại được đất liền do biển động, sóng to, gió lớn.
Hơn 1.100 du khách bị mắc kẹt ở Cù Lao Chàm không thể vào đất liền do biển động. (Ảnh minh họa)
Theo thông tin, sáng cùng ngày tàu đưa du khách ra đảo tham quan, du
lịch. Theo dự kiến, đến chiều, số du khách này sẽ vào lại đất liền nhưng
do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, trời nổi giông lốc, biển động
mạnh khiến tàu đưa hành khách không thể rời cảng vào đất liền được.
Theo Chủ tịch xã Tân Hiệp, hơn 1.100 khách sẽ ở lại đảo trong tối
nay; nếu sáng mai trời yên, biển lặng thì tàu mới xuất bến đưa du khách
vào lại đất liền.
Nhằm phục vụ tốt số du khách bị mắc kẹt, lãnh đạo xã Tân Hiệp đã tổ
chức nơi lưu trú cho số du khách này. Do số khách sạn, nhà nghỉ ở Cù Lao
Chàm không đủ đáp ứng cho số du khách này nên lãnh đạo xã Tân Hiệp tận
dụng công sở, vận động nhà dân hỗ trợ du khách. Ngoài ra, điện thắp sáng
cũng sẽ được phát liên tục.
“Chúng tôi sẽ phục vụ tốt nhất cho số du khách bị mắc kẹt này, không
để du khách thiếu chỗ ăn nghỉ, nhất là phụ nữ và trẻ em”, ông Nguyễn Văn
An nói.
Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đồn biên phòng Cù Lao Chàm cho hay,
từ trưa 18/4, giông lốc bắt đầu nổi lên ở vùng biển Cù Lao Chàm nên đơn
vị yêu cầu các cơ sở du lịch, chủ các ca nô cao tốc không được đưa
khách trở vào đất liền để đảm bảo an toàn.
Trước đó, vào ngày 15/2 vừa qua, Đồn biên phòng Cửa Đại cũng đã đưa
100 hành khách bị mắc kẹt 2 ngày ở đảo Cù Lao Chàm vào đất liền an toàn
(Dân trí đã đưa tin “Đưa 100 người mắc kẹt ở Cù Lao Chàm về đất liền an
toàn).
Trong số 100 người này có 20 học sinh, sinh viên là cư dân trên đảo
sau khi chuẩn bị hành lí trở lại trường nhập học phải quay về nhà và hơn
70 khách du lịch sau khi tham quan ở đảo Cù Lao Chàm bị mắc kẹt không
thể vào đất liền.
Theo một giám đốc công ty du lịch có khách tham quan Cù Lao Chàm cho
hay, con số khách mắc kẹt có thể lớn hơn, ước tính gần 2.000 khách vì
hơn một nửa số tàu (60 chiếc) đã rời bến đưa khách ra đảo trong ngày hôm
nay (18/4).
Hiện tại, các doanh nghiệp đều phải tự liên hệ, sắp xếp khách của
mình trú tại các homestay, nhà dân, nhà hàng, nhà tránh bão hoặc lều ngủ
nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho khách. Trước mắt các doanh nghiệp
phải tự lo chỗ nghỉ ngơi đến ăn uống chờ qua ngày mai nếu thời tiết
thuận lợi sẽ đưa khách vào.
Theo thống kê ban đầu trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua đã có gần 9 nghìn khách đến tham quan tại Cù Lao Chàm.
Công Bính
Hé lộ thông điệp ngầm của Tổng thống Putin cho ông Assad
Trong khuôn khổ chuyến công du tới Damascus, nghị sĩ bảo thủ David Davis đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Syria Assad.
Phát biểu trên kênh truyền hình BBC sau đó, nghị sĩ Nga thuật lại
rằng Tổng thống Syria đã bàn luận về những động cơ đằng sau quyết định
của Tổng thống Putin trong việc rút một phần quân đội Nga ra khỏi lãnh
thổ Syria sau khi Nga đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc giành
lại thế chủ động cho chính quyền Syria.
Nghị sĩ Davis nói: “Sự can thiệp của Nga đã hoàn toàn trợ giúp cho
quân đội Syria đứng vững. Tôi có hỏi ông ấy tại sao (ông Putin) giảm quy
mô quân đội xuống? Và ông Assad có trả lời rằng bởi vì Nga đang bị chỉ
trích vì khiến đàm phán hòa bình Syria bị bế tắc, khiến không còn động
lực cho ông ấy trên bàn đàm phán”.
Tổng thống Nga Putin (phải) và người đồng cấp Syria Assad. Ảnh: Getty
Nghị sĩ Nga nhấn mạnh rằng: “Ông Putin hé lộ rằng sẽ không để cho
chính quyền Assad thua cuộc. Với tôi, đây là thông điệp quan trọng nhất
cho chuyến công du của mình”.
Ông Davis, người từng trên cương vị bộ trưởng và từng là ứng cử viên
lãnh đạo đảng Bảo thủ, nói rằng sự cam kết của Nga, nếu như được đưa ra,
điều này có nghĩa là một thắng lợi dành cho chính quyền Assad, hay là
sự dàn xếp thông qua đàm phán cho Syria.
Tổng thống Putin hạ lệnh rút phần lớn binh lính Nga ra khỏi Syria vào
tháng 3.2016, dẫn tới những đồn đoán về sự rạn nứt nào đó giữa Nga và
Syria.
Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria hiện nay và
chính quyền Syria vẫn tiếp tục dành thắng lợi trước các lực lượng khủng
bố tại Syria, cụ thể là gần đây quân đội Syria đã đánh đuổi phiến quân
khủng bố IS ra khỏi thành cổ Palmyra và khu vực xung quanh.
Theo Vũ Duy/Independent
Dân Việt
Nữ sinh được bạn chạy xe ôm quyên tiền chữa bệnh đã qua đời
Dân trí Sau nhiều tháng điều trị, 11 giờ trưa
17/04/2016, nữ sinh Phùng Thiều Lam trong câu chuyện cảm động “Nam sinh
viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh” mà Dân trí đăng tải đã
qua đời tại quê nhà. >> Nam sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh
Chia sẻ với PV Dân trí vào ngày
18/4, nam sinh Phan Ngọc Quý (SN 1993, SV năm cuối Đại học Bách khoa Hà
Nội) cho biết, Phùng Thiều Lam đã qua đời tại quê nhà.
Lam là nhân vật chính trong câu chuyện cảm động "Nam sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh"
mà Dân trí đã đã đăng tải trước đó (mã số 2082). Sau bài viết, chúng
tôi đã nhận được gần 10.000 lượt chia sẻ và ủng hộ trực tiếp cũng như
thông qua tài khoản Quỹ Nhân ái- Báo Dân trí.
Phùng Thiều Lam khi còn khỏe mạnh
Sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch mai (Hà Nội), căn bệnh
của Lam không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình đã chuyển về Nghệ An để
tiếp tục điều trị. Khoảng 11 giờ trưa 17/04/2016, cô gái trẻ với nhiều
hoài bão, học giỏi đã qua đời trong sự xót thương và sẻ chia của nhiều
người thân và bạn bè.
Phùng Thiều Lam SN 1993 tại Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. Em
từng học hai năm chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Vinh. Vì đam mê, Lam
tiếp tục thi đỗ trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Em hiện đang là sinh
viên năm 3, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Ngày 7/2/2016 (tức 29 Tết Bính Thân), Lam được chuyển ra bệnh viện
Bạch Mai, Hà Nội vì bị sốc tim và rối loạn nhịp tim nặng. Bác sĩ chẩn
đoán Lam bị viêm cơ tim.
Em hôn mê trên giường bệnh trong tình trạng gan, thận và tim đều đã
ngừng hoạt động, phải chạy nhân tạo để hồi phục lại, tốn rất nhiều tiền.
Gia đình Lam đều đã rất mệt mỏi và khánh kiệt vì số tiền chữa chạy cho
con quá lớn.
Phan Ngọc Quý- nam sinh nghèo chạy xe ôm giúp Lam chữa trọng bệnh
Theo bà Thiều Thị Oanh, mẹ của Lam, để duy trì sự sống cho con, gia
đình đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng. Khi Lam đang chơi vơi giữa
sự sống và cái chết, bạn học thời phổ thông của em là Phan Ngọc Quý-
sinh viên năm cuối ĐH Bách Khoa, đăng tải thông tin muốn chạy xe ôm để
góp những đồng tiền nhỏ bé nhằm giúp bạn chữa bệnh.
Qua báo Dân trí cũng như nhiều cơ quan thông tin đại chúng khác, đã
có nhiều người tìm đến tận nơi hoặc thông qua tài khoản để ủng hộ gia
đình Lam.
Tuy nhiên, trước sự lo lắng và mong đợi của nhiều người, Lam đã không
qua khỏi. “Ngày hôm qua, gia đình Lam có nhắn tin thông báo cho chúng
em. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ khi bạn nằm bất động ở bệnh viện
nhưng nhận được tin, em vẫn rất buồn. Vậy là em đã không kịp nhìn mặt
Lam lần cuối”, Quý tâm sự.
Mỹ Hà
(Email:myha@dantri.com.vn)
'Áp tải khỏi máy bay vì nói tiếng Ả Rập'
4 giờ trước
Anh Makhzoomi nói mình đang nói với người chú bằng tiếng Ả Rập về việc tham gia một bài diễn văn
Một sinh viên đại
học gốc Iraq tại California nói anh này bị áp tải khỏi một chuyến bay
của hãng hàng không Southwest Airlines vì nói chuyện bằng tiếng Ả Rập.
Hãng hàng không Southwest Airlines cho biết anh Khairuldeen Makhzoomi bị đưa khỏi máy bay trước khi cất cánh vào ngày 9/4.
Anh
Makhzoomi nói anh này đang nói chuyện với chú của mình qua điện thoại
về việc dự nghe bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban
Ki-Moon.
Một nhân viên hãng hàng không Southwest sau đó đã áp tải anh này khỏi máy bay.
Anh
Makhzoomi nói với tờ New York Times: “Tôi đã rất hào hứng về việc tham
dự sự kiện, nên tôi gọi cho chú mình để kể chuyện này”.
Makhzoomi
nói một người phụ nữ trên máy bay bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình khi
anh này nhắc đến cụm từ “inshallah,” nghĩa là “Chúa phù hộ” trong câu
chuyện.
Sau khi một nhân viên nói tiếng Ả Rập của hãng
Southwest áp tải Makhzoomi khỏi máy bay, anh này nói “Đây chính là hệ
quả của Chủ nghĩa bài xích Hồi giáo ở đất nước này”.
Anh
Makhzoomi, di cư đến nước Mỹ với tư cách là người tị nạn từ Iraq, hiện
đang theo học tại Đại học California Berkeley. Anh này nói sau đó đã
không thể quay trở lại máy bay.
“Gia đình tôi và bản thân tôi đã
trải qua nhiều chuyện. Đây chỉ là một trong những trải nghiệm đó”,
anh nói với tờ New York Times.
“Nhân cách là một trong những tài
sản quý giá nhất trên thế giới, hơn cả tiền bạc. Nếu họ đưa ra lời xin
lỗi, đó có thể là một bài học về việc đối xử bình đẳng giữa người với
người.”
Hãng hàng không Southwest tuyên bố hành khách này phải dời
đi vì “những lời nói có khả năng đe dọa trên khoang hành khách”. Hãng
này cũng nói sẽ không tha thứ cho việc phân biệt chủng tộc.
“Chúng
tôi sẽ không di dời hành khách khỏi máy bay nếu như chưa theo quy trình
đã định dựa trên việc quyết định mang tính hợp tác,” hãng này nói.
“Chúng tôi lấy làm tiếc về những trải nghiệm không tích cực trên chuyến
bay của mình.”
Xót xa tiễn đưa 9 học sinh chết đuối tại Quảng Ngãi
Hôm nay, 9 học sinh trong vụ chết tại tỉnh Quảng Ngãi đã
được gia đình đưa đi an táng. Cả xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi nhuộm màu
trắng của khăn tang, nước mắt.
Ông Trần Thanh
Trạng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà cho biết, sáng 18/4, 3 cháu Nguyễn Minh
Hoàng, Cao Ngọc Vũ và Phạm Su Sum đã được gia đình đưa đi an táng. Đến
11h trưa là cháu Trần Tiến Phát và Trịnh Hữu Nhân. 4 cháu còn lại được
đưa lúc 15h chiều nay.
Tiễn đưa em Trịnh Hữu Nhân về nơi an nghỉ cuối cùng
Tại nhà cháu Nguyễn Minh Hoàng, ngay từ sáng sớm hàng chục em học sinh,
giáo viên trường THCS xã Nghĩa Hà có mặt từ sáng sớm để đưa tiễn. Nhiều
em không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh cháu Hoàng trên bàn thờ.
Từ khi con trai mất,
chị Ngô Thị Hai (mẹ cháu Hoàng) trở nên điên dại, chị cứ liên tục nói
sảng. Khi nhìn thấy giáo viên và bạn bè của con đến, chị Hai cứ cười và
nói: “Út ơi (tên cháu Hoàng ở nhà) con đi đâu để bạn với thầy cô đến tìm
nè. Mẹ biết rồi, ngày mai con đi thi nên hôm nay các bạn và cô giáo tới
rủ con đi phải không. Út, con mau về đây, sao đi lâu thế để mẹ kêu
hoài”.
Chị Ngô Thị Hai (mẹ cháu Nguyễn Minh Hoàng) điên dại sau cái chết của con.
Khi đi ngang bàn thờ vừa lập sau đám tang trở về, chị Hai òa khóc nức
nở: “Chết! Sao con ở đây… Mẹ biết rồi, con chụp hình thẻ để mai đi thi
chứ gì. Mẹ biết con học giỏi, mai đi thi học sinh giỏi chứ gì”.
Cũng chết lặng trong
ngày tiễn con lần cuối, bà Nguyễn Thị Xót (mẹ học sinh Trần Tiến Phát)
gào khóc nức nở. Đám tang của Phát không có cờ, hoa càng khiến không khí
bi thương hơn.
Bà Nguyễn Thị Xót chết lặng tiễn đưa con trai.
Thỉnh thoảng tiễn đưa
đứt ruột đứt gan bởi tiếng gào khóc của người mẹ: “Mẹ biết rồi, con giận
mẹ chỉ lo làm ăn nên con bỏ mẹ mà đi. Mẹ biết rồi con ơi, con về với
mẹ”, bà Xót khóc nghẹn.
Ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ
tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết sự việc 9 cháu cùng đuối nước tử vong
là một mất mát quá lớn với nhà trường và phụ huynh.
“Trước mắt để ổn định
tâm lý cho các học sinh khác, UBND TP Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu
Phòng GD-ĐT mời chuyên gia tâm lý về hướng dẫn, ổn định tâm lý cho học
sinh, giáo viên”, ông Hoàng cho biết./.
Ngày 16/4, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa,
đại diện cho lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi đến
thăm hỏi động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với các gia đình nạn nhân.
Bà Nghĩa hy vọng các gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau. Bộ GD-ĐT đã
chuyển tận tay số tiền 5 triệu đồng đến mỗi gia đình để hỗ trợ và chia
buồn cùng gia đình.
Theo Thành Trung/Vietnamnet
Hung thủ giết rồi ôm hôn thi thể người tình
Việt Tường |
5
Suôl tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tân.
Sau khi giết người tình đã có
chồng, Suôl (ở Cà Mau) hôn lên xác chết rồi lấy xe nạn nhân bỏ trốn. Sau
nhiều giờ gây án, nghi can bị cảnh sát bắt giữ.
Chiều
18/4, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố Lưu Văn Suôl (43 tuổi, ngụ xã Khánh
Lâm, huyện U Minh) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là
chị Tuyết, 28 tuổi, đã có chồng con, ở cùng ấp với bị can.
Theo cơ quan điều tra, Suôl là ngư phủ, đã ly dị vợ, đang nuôi con
trai 11 tuổi. Gần hai năm nay, người đàn ông này có quan hệ tình cảm với
chị Tuyết. Hôm xảy ra án mạng, họ hẹn nhau vào một phòng trọ ở xã Khánh
An, huyện U Minh.
Suôl khai, lúc mới quen, Tuyết nói với anh ta là chưa chồng. Khi biết nạn nhân có gia đình, Suôl đề nghị người tình nên chia tay.
Tuy nhiên, hung thủ chưa thể dứt được mối quan hệ bất chính này vì
vẫn còn luyến tiếc số tài sản khá lớn mà anh ta đã đưa cho Tuyết.
"Tôi đưa cô ấy hơn 100 triệu đồng. Mấy ngày trước, tôi cầm xe và cần tiền chuộc nên yêu cầu Tuyết đưa lại 13 triệu đồng.
Sáng 16/4, hai đứa hẹn nhau vào nhà trọ và có 'quan hệ'. Sau đó, tôi
nhắc đến tiền thì Tuyết mắng chửi, nói không thiếu tiền và đánh tôi. Quá
tức giận, tôi dùng tay bóp cổ Tuyết", người đàn ông kể.
Phát hiện người tình chết vì ngạt thở, Suôl mặc quần áo vào cho nạn
nhân rồi ôm hôn thi thể. Sau đó, hung thủ lấy ví đựng giấy tờ và xe của
nạn nhân để rời khỏi hiện trường.
"Tôi không có ý giết Tuyết vì rất yêu cô ấy. Mấy ngày nay nắng nóng, tôi còn mua bao tay, chân cho Tuyết", Suôl nói.
Khoảng 13h ngày xảy ra án mạng, nhân viên quét dọn nhà trọ thấy cửa
phòng của chị Tuyết thuê khép hờ. Người này gọi lớn nhưng không có ai
trả lời nên xô cửa vào kiểm tra thì phát hiện thi thể nữ khách.
Nhận được tin báo của chủ nhà trọ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công
an Cà Mau tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Tuy nữ trang trên
người nạn nhân không bị mất nhưng chị Tuyết có dấu hiệu chết ngạt, vùng
cổ bị tác động ngoại lực.
Căn nhà lá củaSuôl ở ấp 12, xã Khánh Lâm (U Minh, Cà Mau). Ảnh: Nhật Tân.
Lần theo dấu vết, người chỉ huy tại hiện trường là đại tá Trương Ngọc
Danh (Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) nhận định đây là một vụ án
mạng. Ông chỉ đạo PC45 tung nhiều trinh sát giỏi vào cuộc.
Ngay trong đêm, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân được gửi
tại quán cà phê cách hiện trường 10 km. Chủ quán khai, có người đàn ông
gửi xe từ chiều, nói là đi công việc nhưng chưa thấy quay lại lấy.
Từ chiếc xe máy này, trinh sát lần ra manh mối của Suôl. Đến chiều
17/4, Công an Cà Mau bắt khẩn cấp kẻ gây án và Suôl đã khai rành mạch
quá trình phạm tội. "Sau một ngày đêm suy nghĩ, tôi chuẩn bị đến công an
để đầu thú thì bị bắt", Suôl nói với một cảnh sát.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
theo Zing
15 năm lẻ bóng, vì sao nghệ sĩ Phạm Bằng ‘không đi bước nữa’?
TPO - Vợ của NSƯT Phạm Bằng đã qua đời cách đây gần
15 năm, nhiều người khuyên ông nên đi bước nữa nhưng người nghệ sĩ già
hóm hỉnh trả lời: “Tôi không dại”.
Nghệ sĩ Phạm Bằng vẫn miệt mài đi diễn dù đã 85 tuổi.
Trong giới nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam thì hình ảnh NSƯT Phạm Bằng
là niềm mơ ước của nhiều người. Dù đã ở tuổi 85 nhưng ông vẫn minh mẫn,
linh lợi và vẫn chạy xe máy đi diễn quanh Hà Nội được.
Thấy NSƯT Phạm Bằng say sưa đi diễn, người nể, người tò mò vì ở tuổi
của ông nên nghỉ ngơi, ăn dưỡng vẫn hơn. Tuy nhiên, nghệ sĩ Phạm Bằng
chia sẻ, ông say mê làm việc vì sợ buồn.
"Nói là say sưa với công việc cũng một phần thôi. Tôi tính, lúc mình
về hưu có nhiều hụt hẫng, nếu không tìm lấy một cái gì đó để làm thì sẽ
rất buồn. Cái buồn đấy nó sẽ càng dội đến lúc tuổi cao sức yếu. May mắn
tôi chịu khó tập tành nên sức khỏe tốt, chưa có gì phải lao lung về tuổi
già. Trí nhớ thì cũng mới hao hụt ba phần mười (3/10) thôi nên vẫn có
thể đi diễn tốt"- NSƯT Phạm Bằng trải lòng.
Còn một lí do nữa, đó là nghệ sĩ Phạm Bằng đi diễn để khỏa lấp những
trống trải trong đời tư. Người bạn đời ra đi cách đây gần 15 năm và cũng
ngần đó năm nghệ sĩ Phạm Bằng sống trong cô quạnh. Nói về chuyện này,
nghệ sĩ vẫn tỏ ra tiếc nuối, “giá như cái người đưa lại tình cảm thiêng
liêng nhất với mình chỉ đi cách nhau khoảng một năm thôi thì đẹp".
Thiệt thòi trong đời tư đã đành, trong vai diễn ông cũng bị người đời
dò xét. Cho rằng, vợ đã mất mà lên phim, trong tiểu phẩm hài lại cứ đi
ôm gái trẻ, NSƯT Phạm Bằng nhiều lần bị “quở trách”. Vì vậy, người nghệ
sĩ chua chát nói: “phía sau tiếng cười là bao lần nuốt cay đắng vào
trong”.
Nghệ sĩ Phạm Bằng chia sẻ thêm, có người bảo ông sao không lấy một bà
nữa, ông cũng đắn đo nhưng lại sợ gia đình không êm ấm, có khi lại
thành tan nát. “Tôi mong muốn có một gia đình đúng nghĩa chứ không muốn
đi ngang về tắt. Bản thân tôi không muốn mà chuyện đó cũng làm cho nhân
cách của mình thấp xuống. Chịu đựng thì cũng có lúc buồn lắm đấy. Nhưng
mà thế còn hơn buồn vì gia đình mâu thuẫn, năm bè bảy cánh. Cái đó làm
mình chết nhanh lắm. Tôi không dại", Phạm Bằng hóm hỉnh nói.
Nhắc đến quãng thời gian đã qua, nghệ sĩ Phạm Bằng luôn nói về người
vợ quá cố với tất cả sự biết ơn và mang ơn. “Tôi đội ơn vợ thì đúng hơn.
43 năm chung sống thì đã có 30 năm dưới thời bao cấp… Tôi có được sự
nghiệp như ngày hôm nay, được làm nghề đến cuối đời thế này là nhờ công
sức của bà ấy.
Thời chiến tranh ác liệt, bố mẹ hai bên gia đình đều mất, tôi đi diễn
khắp công trường, mặt trận có khi cả năm mới về. Giai đoạn bao cấp tôi
cũng chẳng bén nhà, một mình bà ấy chăm lo, dạy dỗ 4 đứa con ăn học nên
người. Bốn lần vợ sinh nở, chỉ một lần tôi ở nhà. Bởi vậy, khi bà ấy qua
đời, tôi mất thăng bằng và trống trải vô cùng”.
Hiện tại, NSƯT Phạm Bằng sống với người con trai út và cô con gái 40
tuổi chưa lập gia đình. Ngoài ra, ông có hai con gái người đã lấy chồng,
một người sống ở nước ngoài, người trong TP HCM. Người nghệ sĩ cho
biết, mong muốn của ông lúc này là khỏe mạnh, và lao động, cống hiến cho
đến khi mình không thể.
"Còn sức và khán giả còn cần là tôi còn đi diễn. Lực bất tòng tâm thì
phải chịu chứ tôi muốn làm cho đến lúc tôi ra đi", NSƯT Phạm Bằng nói.
TBT Nguyễn Phú Trọng: Điều tra tham nhũng không cầu toàn...
(Tin tức thời sự)
-
Điều tra đến đâu xét xử đến đó, kết luận đến đâu xử lý đến đấy, không cầu toàn chờ làm cùng một lúc...
Ngày 18/4, tại buổi họp Thường
trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo quan trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh Noichinh.vn
Sau
khi lắng nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử
lý một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Cơ chế phối hợp giữa các
cơ quan điều tra, truy tố, xét xử Trung ương và địa phương trong hoạt
động điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế
thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi,
chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.
Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm
minh, đúng pháp luật một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư
luận xã hội quan tâm. Cụ thể như: vụ án “Cố ý làm trái các quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây
dựng Việt Nam;
Vụ án “Cố ý làm trái các quy định
của Nhà nuớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng Thương
mại cổ phần Đại Dương;
Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, phần liên quan đến các quyết định và kiến nghị của Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án....
Tổng
Bí thư thừa nhận, công tác điều tra, giám định vừa qua đã tập trung làm
nhưng chưa được như mong muốn, vì thế, sắp tới phải thúc đẩy làm tốt
hơn, nhanh hơn.
"Kinh nghiệm là làm từng bước vững
chắc, điều tra đến đâu xét xử đến đó không chờ điều tra đầy đủ mới đưa
ra xét xử, kết luận đến đâu xử lý đến đấy, không cầu toàn chờ làm cùng
một lúc, vụ nào có điều kiện thì làm trước. Vướng cái gì đề nghị Thường
trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo cho ý kiến, định hướng giải quyết, nhưng
phải đúng nguyên tắc, không làm thay các cơ quan chức năng, không làm
trái pháp luật", Tổng Bí thư chỉ rõ.
Về
việc xử lý một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Tổng
Bí thư cho rằng, cần lựa chọn, xác định một số vụ án, vụ việc cụ thể để
tập trung giải quyết, có trọng tâm, trọng điểm.
Tổng
Bí thư yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham
nhũng thống nhất cơ chế chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan điều
tra, truy tố, xét xử Trung ương và địa phương... Từng cơ quan theo chức
năng cần chủ động có kế hoạch xử lý, giải quyết công việc của mình, tăng
cường phối hợp, trên cơ sở kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo.
Ông
Trọng nhấn mạnh, cùng với xử lý bên Nhà nước, việc xử lý kỷ luật bên
Đảng cần được quan tâm thích đáng hơn, sắp tới phải làm mạnh hơn nữa xử
lý kỷ luật Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần sớm xây dựng quy chế về
vấn đề này.
An An(Theo chinhphu.vn)
Vì sao thu nhập của trợ lý Putin cao gấp 4 lần Tổng thống Nga?
BizLIVE - Thu nhập của ông Dmitry Peskov, trợ lý của Tổng thống Nga Putin tăng gấp 4 lần trong năm 2015, theo tài liệu chính thống.
Ông Dmitry Peskov, trợ lý của Tổng thống Nga cho biết thu nhập của ông tăng đột ngột trong năm 2016 là vì được thừa kế. Ảnh AFP
Ông Peskov nói khoản thu nhập 36.7 triệu
rúp của ông này (tương đương 383.000 bảng), là “lương của tôi, cùng với
khoản thừa kế từ bố tôi, người đáng tiếc đã qua đời vào năm 2015”, theo
BBC.
Trong khi đó, thu nhập của ông Putin là 8.9 triệu rúp, tăng một chút so với năm 2014.
Những nhà phân tích Phương Tây tin rằng ông Putin đã tích lũy tài sản bí mật khổng lồ.
Trong một bài phỏng vấn với BBC Panorama vào tháng Một, viên chức
Bộ Tài Chính Mỹ, ông Adam Szubin, nói kê khai của ông Putin “không phải
là một con số chính xác về tài sản của ông này. Ông Putin đã có thời
gian dài được huấn luyện và thực hành những phương pháp che giấu tài sản
thực sự của mình”.
Ông Peskov sau đó đáp trả rằng, những cáo buộc nói trên là “hoàn toàn bịa đặt”.
Hồ sơ Panama, được tiết lộ vào tháng trước, cho thấy các thành viên
trong giới tinh hoa thân cận với Tổng thống Putin đã chuyển nhiều tỷ đô
la thông qua tài khoản ở nước ngoài. Trong số đó có nghệ sĩ đàn cello
ông Sergei Roldugin, một trong những người bạn thân nhất của Putin.
Ông Putin đã phủ nhận cáo buộc về “bất cứ hình thức tham nhũng nào”
liên quan đến tài khoản ở nước ngoài. Ông cũng nói những người chống
đối đang cố gây bất ổn cho nước Nga.
Giàu có
Trong bảng kê khai bằng tiếng Nga tuần rồi, Tổng thống Putin nói
ông sở hữu ba chiếc xe hơi được sản xuất tại Nga, một xe tải, một mảnh
đất rộng 1500 mét vuông, một căn hộ rộng 77 mét vuông, và một nhà để xe.
Những tài sản nói trên rất nhỏ so với những gì người phát ngôn
Peskov và vợ Tatyana Navka, một nhà vô địch trượt băng, khai báo. Bà
Tatyana Navka có thu nhập là 89 triệu rúp (930.000 bảng), gấp gần 3 lần
so với những gì ông Peskov kiếm được.
Bà Navka sở hữu hai mảnh đất, một ngôi nhà, bốn căn hộ – trong đó
bao gồm một căn hộ ở Mỹ – và một nhà để xe. Bà này cũng sở hữu thêm hai
chiếc ô tô xa xỉ của hãng Mercedes-Benz, một chiếc Lexus và một chiếc xe
đạp địa hình. Bà Navka đã giành huy chương vàng Olympic trượt băng cùng
với Roman Kostomarov vào năm 2006.
Trong khi đó ông Peskov sở hữu ba căn hộ và một chiếc Toyota Land Cruiser. Con cái của cặp vợ chồng này cũng có tài sản riêng.
Trong bức ảnh chụp đám cưới của mình vào năm ngoái, ông Peskov đang
đeo một chiếc đồng hồ Richard Mille với trị giá 620.000 đô la Mỹ.
Trong một động thái hiếm gặp, ông Peskov thừa nhận vào tuần trước,
về việc ông này báo cáo sai thông tin với ông Putin rằng Sueddeutsche
Zeitung, tờ báo Đức công bố Hồ sơ Panama, thuộc quyền sở hữu của ngân
hàng Mỹ Goldman Sachs.
Khi được hỏi về phản ứng của ông Putin về việc này, ông Peskov nói
“tôi đã bị khiển trách nặng nề” – nhưng không nói rõ về hình thức khiển
trách.
Đứng đầu danh sách thu nhập của điện Kremlin là phó Tham mưu trưởng
chính quyền Putin, ông Vyacheslav Volodin. Ông này tuyên bố mức thu
nhập của mình là 87.1 triệu rúp.
Trong Nội các Nga, người có mức thu nhập cao nhất là ông Mikhail
Abyzov. Ông này giữ chức Bộ trưởng Chính sách Minh bạch với thu nhập là
455.5 triệu rúp.
NGUYỄN HOÀNG
Việt Nam chi 10,6 tỷ USD nhập hàng từ Trung Quốc trong Quý I
VOV.VN - Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải Quan cho
thấy, quý I/2016, Việt Nam nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc với hơn 10,6
tỷ USD.
Cụ thể, 3 tháng đầu
năm, Việt Nam nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc với hơn 10,6 tỷ USD
(chiếm hơn 28% tổng kim ngạch nhập khẩu), tiếp sau là Hàn Quốc với 6,8
tỷ USD và khu vực ASEAN với hơn 5,3 tỷ USD, chiếm 14% tổng giá trị nhập
khẩu.
Hàng nhập khẩu về VN trong quý I/2016 chủ yếu từ Trung Quốc (Ảnh minh họa: KT)
Các mặt hàng Việt Nam
nhập khẩu nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm đều có xuất xứ từ Trung Quốc
và các đối tác thương mại Trung Quốc luôn đứng đầu trong danh sách các
quốc gia, vùng lãnh thổ cung ứng hàng nhập khẩu cho Việt Nam.
Trong đó máy móc, thiết
bị phụ tùng mà Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tương đương 1,9 tỷ USD;
máy vi tính linh kiện điện tử 1,23 tỷ USD; nguyên liệu dệt may, da giày
là 1,62 tỷ USD; điện thoại và linh kiện điện tử 1,5 tỷ USD; sắt thép
các loại đạt hơn 2,9 triệu tấn và ô tô nguyên chiếc (chủ yếu là xe tải)
đạt 2,26 nghìn chiếc.
Còn ở chiều xuất khẩu,
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn
8,3 tỷ USD, (chiếm 24,4% tổng xuất khẩu theo thị trường), xuất khẩu sang
EU đạt 7,6%, chiếm hơn 19%... Đây là hai thị trường xuất siêu lớn của
Việt Nam với kim ngạch lần lượt là: 6,6 tỷ USD và 5,4 tỷ USD.
Tính chung cả quý I,
tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt hơn 76,17 tỷ USD, trong đó
xuất khẩu đạt 38,77 tỷ USD, nhập khẩu đạt 37,4 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục
xuất siêu 1,37 tỷ USD./.
Xuân Thân/VOV.VN
Hạ viện Brazil đồng ý luận tội tổng thống
2 giờ trước
Những người ủng hộ việc luận tội ăn mừng chiến thắng tại Hạ viện
Hạ viện Brazil đã bỏ phiếu bắt đầu quá trình luận tội Tổng thống Dilma Rousseff vì tội thao túng sổ sách của chính phủ.
Phe đồng ý luận tội dễ dàng đạt được hơn 2/3 số phiếu chấp thuận việc luận tội bà, sau một phiên họp dài tại thủ đô.
Kiến
nghị sẽ được gửi đến Thượng Viện, nơi được trông đợi sẽ đình chỉ chức
vụ và Rousseff khi một phiên tòa chính thức được tiến hành.
Bà Dilma Rousseff chối bỏ cáo buộc, và nói các đối thủ của bà "đảo chính".
Lãnh đạo Đảng Lao Động của Brazil nói "Cuộc chiến sẽ tiếp tục ở Thượng viện".
Đối thủ của bà Rousseff đã có được 367 phiếu ở Hạ viện, vượt qua con số 342 phiếu cần thiết để đệ trình vụ việc lên Thượng viện.
Phe không đồng ý luận tội được 167 phiếu, và có bảy phiếu trắng. Hai đại biểu vắng mặt khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.
Nếu Thượng viện phát hiện tổng thống có tội, bà có
thể bị cách chức vĩnh viễn. Bà có hai cơ hội kháng cáo trong toàn bộ quá
trình điều tra.
Nghị sĩ Antonio Imbassahy từ đảng PSDB ủng hộ
việc luận tội nói các nhà làm luật "hãy chọn lựa quốc gia mà chúng ta
muốn từ bây giờ" và nói Brazil cần "cải cách đạo đức".
Hàng trăm
ngàn người biểu tình đã tập trung về các thành phố cả nước. Người ủng hộ
bà Roussef mặc áo đỏ, và những người chống đối bà mặc áo với màu xanh
và vàng, theo màu cờ Brazil.
Khoảng 25.000 người biểu tình ở cả
hai phe tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội - chia thành hai bên, cách
nhau bởi một bức tường cao 2m trải dài khoảng 1km.
'Tiếp tục tham nhũng'
Cho
tới giờ, không khí biểu tình là ôn hòa, với âm nhạc như lễ hội, mọi
người ăn mặc rực rỡ và nhiều người thổi kèn trumpet và kèn vuvuzuela.
Tổng
thống Rousseff 68 tuổi đã mạnh mẽ chối bỏ các cáo buộc. Hôm thứ Bảy
16/4, bà viết trong một bài báo, nói các đối thủ "muốn cáo buộc một phụ
nữ vô tội và tiếp tục tham nhũng".
Phóng viên BBC Wyre Davis tại
Brazil cho biết bà Rousseff là một lãnh đạo không nổi tiếng trong một
quốc gia đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.
Bà
bị cáo buộc dùng mánh khóe thay đổi sổ sách để tình hình kinh tế dưới
thời của bà có vẻ tốt hơn so với sự thật, trước cuộc chạy đua vào chức
vụ tổng thống hai năm trước. Bà chối bỏ toàn bộ các cáo buộc này.
Nếu bà bị luận tội, Phó tổng thống Michel Temer sẽ
trở thành tổng thống tạm thời, nhưng ông cũng đang đối mặt với quá trình
luận tội với cùng cáo buộc giống bà Rousseff.
Bà Rousseff cáo buộc ông là một trong những người cầm đầu cuộc 'đảo chính' chống lại bà.
Bà
cũng chỉ đích danh người phát ngôn của Hạ viện Eduardo Cunha- người thứ
hai có khả năng thay thế vị trí của bà - nằm trong nhóm muốn loại bỏ
bà. Ông này bị điều tra vì cáo buộc nhận nhiều triệu đô la tiền hối lộ.
Người
kế tiếp có khả năng thay thế bà là ông Renan Calheiros, đứng đầu Thượng
viện. Nhưng ông cũng đang bị điều tra vì có liên quan đến một scandal
tham nhũng lớn ở công ty dầu nhà nước Petrobras.
Cả ba người đều
từ Đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) - Đảng lớn nhất trong liên minh
cầm quyền, ủng hộ việc luận tội bà Rousseff vài tuần qua. Họ từ chối
các cáo buộc nhắm vào mình.
Các bước kế tiếp
Hạ viện bỏ phiếu: Cuộc bỏ phiếu luận
tội diễn ra ở Hạ viện vào Chủ Nhật 17/4. Với trên 2/3 số phiếu ủng hộ,
sự việc sẽ được trình lên Thượng viện.
Thượng viện bỏ phiếu: Nếu vụ việc của
bà Rousseff được đưa lên Thượng viện, chỉ cần được số đông thông qua, bà
có thể bị đình chỉ chức vụ trong 180 ngày và bị điều tra. Phó Tổng
thống Michel Temer sẽ nắm quyền tong thời gian này.
Bỏ phiếu luận tội: Để buộc bà Rousseff
phải rời bỏ chức vụ vĩnh viễn, phải có 2/3 số thượng nghị sĩ bỏ phiếu
chấp nhận việc này. Ông Temer sẽ tiếp tục làm tổng thống tạm quyền nếu
tình huống này xảy ra.
4 người tử vong thương tâm trong taxi chìm nghỉm dưới hồ nước
Hoàng Đan |
0
Vụ tai nạn xảy ra vào tối 17/4 tại thành phố Lạng Sơn khiến 4 người bên trong chiếc xe taxi tử vong dưới hồ nước.
Theo
thông tin từ Đội CSGT TP. Lạng Sơn, vào tối 17/4, tại hồ Phú Lộc thuộc
phường Phú Lộc, TP. Lạng Sơn đã xảy ra vụ tự nạn giao thông nghiêm trọng
khiến 4 người tử vong tại chỗ.
Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe taxi 4 chỗ BKS 12A – 034.93 của
hãng taxi 81 chở 3 hành khách bất ngờ mất lái lao xuống hồ Phú Lộc.
Quá trình trục vớt chiếc xe taxi. Ảnh: FB tin nóng Lạng Sơn.
Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong ngay trong xe khi bị chìm dưới hồ
nước này, bao gồm lái xe và 3 hành khách ngồi trong xe, đều là nam
giới.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB Lạng Sơn.
Ngay sau khi nhận được thông tin, trong sáng 18/4, các lực lượng chức
năng đã có mặt tiến hành công tác cứu hộ, trục vớt xe bị nạn và các nạn
nhân đã được. Hiện danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định và
người nhà cũng chưa có mặt.
Công tác khám nghiệm hiện trường đang được nhanh chóng triển khai. Nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
theo Trí Thức Trẻ
Tiền lưu niệm 100 đồng “đội giá” ngoài thị trường tự do
VOV.VN - So với giá quy định của Ngân hàng Nhà nước,
tiền lưu niệm 100 đồng đang được rao bán cao hơn 3 – 4 lần trên mạng xã
hội và thị trường tự do.
Từ
ngày 12/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức bán “Tiền lưu
niệm 100 đồng kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam”. Đồng tiền
lưu niệm được NHNN phát hành lần này đã nhận được sự quan tâm của đông
đảo các tổ chức và cá nhân.
Tiền
lưu niệm 100 đồng đang được nhiều người rao bán với mức chênh lệch cao
hơn 3 - 4 lần giá quy định của NHNN. (Ảnh minh họa: KT)
Theo quy định của NHNN, giá bán các loại tiền lưu niệm là 20.000 đồng/tờ
đối với loại tờ rời và 25.000 đồng/tờ đối với loại folder. Mỗi cá nhân
chỉ được mua tối đa 5 tờ tiền đặc biệt này, nên nhiều người dân tranh
thủ mua luôn 5 tờ để tặng bạn bè hoặc người thân.
Tuy nhiên, do lượng
người mua quá đông, NHNN yêu cầu người dân muốn mua tiền phải đăng kí
qua email. Trong khi trước đó, phía ngân hàng chỉ yêu cầu mang theo
chứng minh thư khi đi mua tiền. Việc đăng kí qua email mất nhiều thời
gian hơn và thời gian nhận tiền có thể cũng lâu hơn. Đặc biệt, hiện nay
người dân các tỉnh phía Nam vẫn chưa được mua tờ tiền này khi phải đợi
đến đợt mở bán của NHNN khu vực phía Nam, dự kiến đến ngày 22/4 mới được
tiến hành.
Trước nhu cầu mua tiền
lưu niệm khá lớn, trên thị trường đã xuất hiện nhiều lời chào mời với
mức giá tăng gấp đôi gấp ba so với giá NHNN bán ra. Theo chia sẻ của một
người giao bán tiền lưu niệm trên mạng xã hội, giá bán dao động trung
bình từ 50.000 – 100.000 đồng mỗi tờ. So với giá bán chính thức do NHNN
bán ra, mức giá của tiền lưu niệm ngoài thị trường đã cao hơn nhiều lần.
Trên một số trang web
bán hàng, mạng xã hội…nhiều cá nhân công khai cung cấp dịch vụ đổi tiền
100 đồng lưu niệm với mức giá từ 50.000 đồng/tờ loại rời và 55.000
đồng/tờ loại folder…Thậm chí, có trang còn đẩy giá cao hơn tới 100.000
đồng/tờ kèm theo cam kết số lượng không hạn chế, người nào nhanh tay
đăng ký sẽ được ưu tiên bán trước.
Chị Linh Trang (Giảng
Võ, Hà Nội) – người đã mua tiền lưu niệm 100 đồng qua Facebook chia sẻ:
“Mình thấy đồng tiền này khá đẹp nên cũng muốn mua 1-2 tờ làm kỷ niệm,
nhưng nhìn mọi người phải xếp hàng, thậm chí là thuê người đứng chờ mới
có thể mua tại nơi phát hành nên cũng hơi nản. Với công sức đó, mình sẽ
chọn mua qua Facebook, mặc dù giá cả chênh lệch khoảng 20.000-30.000
đồng/tờ nhưng mình mua số lượng ít nên có thể chấp nhận được”.
Bên cạnh việc rao bán
tiền lưu niệm trên internet, lợi dụng nhu cầu của người dân, một số nhóm
“chợ đen” cũng đã tiến hành mua, đổi tiền ăn chênh lệch công khai ngay
trước cửa ngân hàng. Số lượng có hạn nên nhiều “con buôn” còn thuê cả
người đến ngân hàng mua tiền. Giá bán tiền lưu niệm tại “chợ đen” đã
được đẩy lên cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết bán ra từ Ngân hàng
Nhà nước.
Giá bán các loại tiền
lưu niệm là 20.000 đồng/tờ rời, 25.000 đồng/tờ bọc trong phong bì kèm
chú thích song ngữ Việt - Anh nhưng đã được rao bán tại sảnh của ngân
hàng với giá 45.000 - 50.000 đồng/tờ rời và tờ có khung là 55.000 đồng.
Lợi nhuận từ việc bán
lại ăn chênh lệch lớn khiến nhiều nhân viên làm ở các công ty trên phố
Tông Đản và sinh viên cũng đến đây để “buôn tiền”. Một nhóm thanh niên
đứng gần ngân hàng cũng hét với giá 50.000 đồng/tờ rời.
Theo một số người sưu
tập tiền lâu năm ở Hà Nội, hầu hết các tờ tiền lưu niệm bao giờ cũng
được dân mua bán, trao đổi tiền trên mạng đưa giá cao hơn bình thường.
Vì đó là những tờ được phát hành vào các dịp đặc biệt, hoặc có số lượng
ít sau nhiều năm phát hành.
Do đó, sẽ có rất nhiều
lý do để các tiểu thương nâng giá tờ tiền. Với tờ tiền lưu niệm 100 đồng
được NHNN phát hành lần này, ngoài thị trường giá bán đang được đẩy lên
cao vì những đồng tiền này đang rất “hot” lại vừa ra mắt. Một phần do
những tờ tiền được bán giá cao có seri đẹp, hoặc đơn giản hơn vì có
người muốn kinh doanh lấy lãi do phải mất công xếp hàng để mua nên giá
tăng gấp 2-3 lần.
“Tuy nhiên, người dân
nếu muốn sở hữu tờ 100 đồng thì nên đi mua trực tiếp tại điểm bán, vừa
không bị đội giá, mà thủ tục cũng đơn giản. Hình thức mua online chủ yếu
do khách không ở Hà Nội mua trực tiếp lựa chọn, nhưng đôi khi cũng có
những rủi ro khó lường trước. Vừa đắt hơn về chi phí mua, cộng thêm phí
vận chuyển, số tiền bỏ ra mua tờ 100 đồng cao hơn giá bán thực 2-3 lần
là điều chắc chắn”, một người sưu tập tiền cho biết.
Trước nhu cầu mua tiền
lưu niệm tăng cao, để tăng cơ hội cho người dân mua được tiền lưu niệm,
tránh tâm lý lo ngại việc bán tiền lưu niệm chỉ thực hiện trong thời
gian ngắn, mới đây, NHNN đã cho biết sẽ kéo dài việc bán tiền lưu niệm
cho đến khi kết thúc đợt phát hành.
Thời gian bán hàng tuần
vào sáng thứ 5 và thứ 6 (từ 8h30’ - 11h00’) tại 2 điểm của TP Hà Nội là
Cục Phát hành và Kho quỹ (số 16 Tông Đản) và Ngân hàng Nhà nước chi
nhánh TP Hà Nội (số 45 Lý Thường Kiệt). Tại TP HCM, tiền lưu niệm được
bán tại NHNN Chi nhánh TP HCM và Chi cục phát hành và kho quỹ./.
PV/VOV.VN (Tổng hợp)
5 màn nhào lộn khó tin của "Hiệp sĩ Nga"
Thứ hai, 18/04/2016 | 09:59 GMT+7
Trong
tháng 4, phi đội nhào lộn "Hiệp sĩ Nga" kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là
đơn vị bay trình diễn duy nhất trên thế giới sử dụng các máy bay ném
bom hạng nặng Su-27.
Dưới đây là một số video ghi lại những pha trình diễn nguy hiểm nhất của "Hiệp sĩ Nga".
1. Lộn vòng đồng bộ
Ngày nay, kiểu nhào
lộn này được thực hiện chủ yếu tại các cuộc thi nhào lộn trên không
nhưng trong Thế chiến II, lộn vòng thường được các phi công sử dụng để
tránh sự truy đuổi của kẻ thù.
Trong
khi nhào lộn, chiếc máy bay quay 360 độ quanh trục nằm ngang. Các hiệp
sĩ trình diễn màn nhào lộn này đồng thời với nhiều máy bay, thường xuyên
trình diễn với đội hình kim cương hoặc là 2 máy bay bay hướng về nhau.
Trong trường hợp này, khoảng cách giữa các máy bay thường chỉ từ 1-3
mét.
2. Nhào lộn Nesterov
Động tác nhào lộn
này được đặt tên theo người đã phát minh ra nó, Pyotr Nesterov, người
thực hiện màn trình diễn này đầu tiên vào năm 1913.
Ngày nay, "Hiệp sĩ Nga" không chỉ thực hiện màn trình diễn này bằng một máy bay mà còn nhào lộn với đội hình lên tới 6 máy bay.
3. Tấm gương
Màn nhào lộn này là
không những là ví dụ điển hình cho công việc đòi hỏi sự chính xác của
các phi công mà còn cho thấy sự tin tưởng, thấu hiểu giữa các thành viên
trong đội.
Màn biểu diễn do 2 máy bay thực hiện, một trong 2 chiếc bay song song phía sau chiếc còn lại, tạo ra hiệu ứng gương quang học.
4. Cái chuông
Đây là một trong những kiểu nhào lộn đơn cổ điển, trong đó các phi công Nga "trang hoàng" cho màn trình diễn bằng cách nhả khói.
Ban đầu, kiểu nhào
lộn "cái chuông" được xem là cách để một chiến đấu cơ trở nên vô hình
trước các tên lửa radar dãn đường. Trong suốt quá trình nhào lộn, máy
bay nâng mũi ở vận tốc bằng 0, sau đó rơi xuống, mô phỏng theo sự chuyển
động của quả lắc chiếc chuông. Do đó, động tác này được đặt tên là cái
chuông.
5. Thiên thần bảo vệ
Động tác này là một
trong những màn nhào lộn đặc biệt của riêng các phi công xuất sắc Nga.
"Hiệp sĩ Nga" lần đầu trình diễn Thiên thần trên bầu trời trong lễ kỷ
niệm lần thứ 22 của mình vào năm 2013.
Trong vòng 6 giây, 4
chiếc Su-27 thả pháo sáng với độ chính xác đến hoàn hảo và nhả những
vệt khói theo đúng hướng, tạo thành thiên thần khổng lồ trôi trên bầu
trời.
Bảo Linh(RBTH)
Nguồn : Người đưa tin
IS không phải mục tiêu thực sự của tình báo Mỹ tại Syria
Thứ sáu, 15/04/2016 | 16:22 GMT+7
Hai chuyên gia Mỹ chỉ ra bằng chứng cho thấy CIA đang nhắm tới Tổng thống Assad chứ không phải khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.
Washington đã bỏ qua
cơ hội cung cấp lượng vũ khí khổng lồ cho các nhóm nổi dậy ôn hòa tại
Syria khi thỏa thuận ngừng bắn diễn ra. Có vẻ như Nhà Trắng không thấy
phiền lòng trước thực tế là một nửa số vũ khí của họ rơi vào tay
al-Qaeda, Cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Paul và nhà phân tích chính trị
Daniel McAdams nhấn mạnh.
Ron Paul và Daniel
McAdams chỉ ra rằng thỏa thuận ngừng bắn tại Syria ở thế cân bằng nhưng
Washington vẫn tiếp tục đẩy mạnh chương trình quân sự của mình nhằm huấn
luyện và trang bị vũ khí cho cái gọi là quân nổi dậy Syria.
Vấn đề còn phức tạp
hơn khi có bằng chứng cho thấy phe ôn hòa đã nhiều lần hợp tác với Mặt
trận al-Nusra (một chi nhánh của al-Qaeda tại Syria) và nói rằng đây là
một "cuộc hôn nhân cần thiết".
Thậm chí, người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner còn thừa nhận rằng "có sự trộn lẫn"
giữa chiến binh al-Qaeda và quân nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn.
Những người ủng hộ IS biểu tình tại Mosul. Ảnh: AP
Bình luận về vấn đề này, Daniel McAdams, Giám đốc điều hành Viện Hòa bình và Thịnh vượng Ron Paul đã viết trên tờ Wall Street Journal để làm sáng tỏ kế hoạch cung cấp một số loại vũ khí phòng không cho quân nổi dậy Syria của Mỹ.
"Trong suốt thỏa
thuận ngừng bắn này, Mỹ có cơ hội cung cấp nhiều vũ khí cho cái gọi là
phe ôn hòa - khoảng 3.000 tấn. Nhưng logic này là điên rồ: những vũ khí
đó chỉ có thể dùng được nếu lệnh ngừng bắn thất bại. Điều đó giống như
nói với trẻ con: "Cháu chỉ có cái bánh này nếu cháu không ăn bông cải
xanh của mình", ông McAdams viết.
Nhưng
điều đáng ngờ hơn là CIA đã cung cấp những hệ thống chống phòng không
và chống tăng cho quân nổi dậy Syria. Không có gì phải nghi ngờ các loại
vũ khí này chủ yếu nhằm chống lại xe tăng và máy bay của ông Bashar
al-Assad, chứ không phải những xe tải Toyota của IS.
"Chương trình nghị
sự của CIA chắc chắn không chống lại IS mà chủ yếu là chống Assad. Và
tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên thông qua những vũ khí mà họ cung cấp. Họ
cung cấp tên lửa TOW - loại vũ khí chỉ hiệu quả khi chống lại xe tăng
của chính phủ Syria. Các tên lửa vác vai Manpads - vũ khí đã bắn hạ 2
máy bay của Không quân Syria trong 2 tuần qua. Và thậm chí là cả tên lửa
"Grad" từ thời Xô Viết, thứ đã được sử dụng để chống lại quân đội
Syria. Vì thế, tôi nghĩ những loại vũ khí này đã nói cho chúng ta rất
nhiều về mục tiêu của CIA", McAdams nhận xét.
Do đó, CIA đang làm ngơ trước một thực tế là quân nổi dậy Syria và các phần tử khủng bố của al-Nusra "trộn lẫn với nhau".
Còn một vấn
đề khác cũng làm dấy lên quan ngại: có vẻ như CIA và Lầu NĂm Góc đã có 2
chương trình nghị sự khác nhau liên quan đến Syria.
Để làm tình hình lộn
xộn thêm, CIA đang hỗ trợ cho một phe nổi dậy tại Syria trong khi Lầu
Năm Góc lại hỗ trợ cho một nhóm chiến binh khác.
Mọi sự vỡ lẽ vào
tháng 2/2016 khi nhóm Knights of Righteousness (do CIA hậu thuẫn) bị Lực
lượng Dân chủ Syria (do Lầu Năm Góc hậu thuẫn) tấn công.
"Một bàn tay của chính phủ chúng ta thậm chí còn không biết bàn tay còn lại đang làm gì", Tiến sĩ Ron Paul nói.
Cựu nghị sĩ Mỹ còn bày tỏ sự lo ngại với chủ nghĩa quân phiệt không thể ngăn lại của Washington tại khu vực này.
"Sẽ như thế nào
nếu những gì chúng ta đang làm khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn - tồi tệ
hơn cho chúng ta, cho mọi người và cho hòa bình?", ông Paul hỏi.
Tuy nhiên, câu hỏi
này chủ yếu vẫn bị các chính khách Mỹ bỏ qua. Những bài học từ quá khứ
vẫn bị bỏ quên và những gì mà Washington đang làm ở Syria và Iraq là
"tái châm ngòi cho chủ nghĩa quân phiệt", ông nhấn mạnh.
Cựu nghị sĩ đảng
Cộng hòa nhấn mạnh rằng: trong khi theo đuổi tư tưởng thay đổi chế độ ở
nước ngoài, chính quyền Mỹ không thấy áy náy trước thực tế là chính
quyền hiện tại của các nước có thể tốt hơn so với bất cứ lời đề nghị nào
của Washington.
"Chúng ta đang
gửi nhiều vũ khí hơn tới Syria bởi chính sách đối ngoại vẫn giống nhau:
đó là một chính sách đối ngoại quân sự can thiệp, dựa trên giả định là
chúng ta chịu trách nhiệm đối với cả thế giới, chúng ta là cảnh sát của
thế giới và và sự hỗn loạn sẽ nổ ra nếu chúng ta không ở đó và mang lại
trật tự. Và tất cả những gì các bạn phải làm là nhìn vào lịch sử, nhìn
vào Trung Đông, sự hỗ loạn theo sau sự can thiệp của chúng ta", ông Paul nhấn mạnh.
Xem thêm:
Bảo Linh(Sputnik)
Nguồn : Người đưa tin
Mỹ tung vũ khí làm tê liệt truyền thông của IS
Thứ sáu, 15/04/2016 | 15:16 GMT+7
Mỹ đã
triển khai các máy bay chiến thuật có thể tấn công khả năng liên lạc bí
mật với tiền tuyến của IS để chống lại nhóm khủng bố này.
Bộ chỉ huy châu Âu -
Mỹ tuyên bố một phi đội máy bay EA-6B Prowler của thủy quân lục chiến
đã được điều đến căn cứ Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các hoạt động
chống Nhà nước Hồi giáo IS.
Ngoài việc có thể
ngăn chặn thông tin liên lạc của IS, các máy bay Prowler còn có thể bảo
vệ lực lượng liên quân trên mặt đất và tấn công các máy bay khác bằng
cách gây nhiễu các thiết bị liên lạc, radar của IS.
2 máy bay EA-6B Prowler của Hải quân Mỹ bay tiếp nhiên liệu tại căn
cứ Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ, hỗ trợ chiến dịch Northern Watch năm 2002. Ảnh:
US Navy
Trong khi Lầu Năm
Góc không giải thích rõ ràng nhiệm vụ cụ thể của Prowler thì những máy
bay này có thể được sử dụng để phá sóng điện thoại và các thiết bị khác
được sử dụng để kích hoạt bom. Nó cũng có thể làm gián đoạn các chương
trình radio mà IS dùng để tuyên truyền.
Những máy bay này
được sử dụng lần đầu vào năm 1972 trong giai đoạn Chiến tranh Việt Nam,
cũng từng được triển khai để hỗ trợ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên khắp
thế giới, đồng thời thực thi các vùng "cấm bay" tại Nam Tư cũ vào những
năm 1990.
Prowler cũng đã được sử dụng ở Iraq và Syria kể từ khi các hoạt động quân sự chống IS bắt đầu trong năm 2014.
Trung tá David Westover, Jr, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy châu Âu nói với CNN:
"Prowler là một lực lượng vẫn đang tiếp tục thực hiện những gì mình đã
làm trong 45 năm qua: hỗ trợ các chiến đấu cơ bay trên trời và chiến đấu
dưới mặt đất bằng cách tạo ra cho chúng sự thống trị về mặt truyền
thông điện tử để đảm bảo một chiến thắng quyết định".
Nhóm máy bay này đến từ Phi đội Tác chiến Chiến thuật số 4, Thủy quân lục chiến.
Đây là sự bổ sung mới nhất cho liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS.
Hồi đầu tuần này,
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work nói với các phóng viên rằng Mỹ đã
tung ra "những quả bom mạng" như một phần của kho vũ khí mới được thiết
kế để làm tê liệt cơ quan chỉ huy và kiểm soát của IS.
Hồi đầu năm nay, Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết một nỗ lực tăng cường để chống
lại IS trong không gian mạng đã được thiết kế để "làm quá tải mạng lưới
của chúng khiến chúng không thể hoạt động".
Việc triển khai phi đội Prowler tới Incirlik dự kiến sẽ kéo dài tới tháng 9.
Bảo Linh(CNN)
Nguồn : Người đưa tin
Trung Quốc: Nhiều đồng tính nam kết hôn giả che mắt thiên hạ
Thứ sáu, 15/04/2016 | 14:19 GMT+7
Ở Trung Quốc, có quá nhiều “rào cản” ngăn cách những người đồng tính kết hôn với nhau.
William và Andi, là
vợ chồng được 4 năm, đã không gặp mặt nhau trong nhiều tháng nay. Andi
mồ hôi nhễ nhại sau khi đạp xe đến căn hộ của William. William mang một
ít nước chanh mát và đưa chiếc khăn cho cô. Cô trêu đùa anh vì bắp chân
anh nổi cơ trông thật đồ sộ. William khuyên cô nên thay đổi thói quen
tập thể dục của mình để phù hợp với lịch trình của cô ấy. Ngả mình trên
chiếc ghế trong phòng khách, họ nói chuyện thoải mái về công việc, gia
đình và bạn bè chung.
Sau vài phút nói
chuyện phiếm, cuộc hội thoại nhanh chóng chuyển sang bàn luận về vấn đề
họ có nên xem xét lại việc có con hay không. Andi năm nay 33 tuổi, ở
Trung Quốc, bị coi là “quá tuổi” để có con. William, 36 tuổi, làm quản
lý nguồn lực ở một công ty lớn. Ngoài việc làm hài lòng cha mẹ, William
nghĩ rằng, có một đứa con sẽ giúp anh trong công việc khi cấp trên thấy
anh là một người đàn ông của gia đình – và do đó, trong suy nghĩ truyền
thống ở đây, điều này đồng nghĩ với cơ hội thăng tiến trong công việc.
Andi, mặt khác cũng thừa nhận, cô mong muốn được làm mẹ.
“Vì sao chúng ta phải tìm mọi cách để có con”, Andi hỏi.
William chắc nịch: “Để làm cho bố mẹ tôi hạnh phúc”.
Andi lắc đầu “Và tôi sẽ phải chuyển đến đây sống cùng anh? Vậy khi nào chúng ta mới nói sự thật với bố mẹ anh?”.
Andi có mái tóc dầy,
dài ngang vai, mặc bộ quần áo màu mè. Hiện tại cô đang là nhà thiết kế
đồ họa và đã sống ở Bắc Kinh với bạn gái được 10 năm. Trong khi đó,
William lại tập trung tìm kiếm một người bạn trai ổn định. Cả 2 đều là
công dân Trung Quốc và, giống như hầu hết các đối tượng được phỏng vấn
khác, đề nghị chỉ sử dụng tên tiếng Anh trong bài viết vì họ không phải
là “đồng tính công khai”.
William
và Andi đều là thành viên của cộng đồng LGBT Trung Quốc. Cộng đồng này
đã đặt ra khái niệm “cộng tác hôn nhân” mà bản chất là một cuộc hôn nhân
giả giữa một đồng tính nam và một đồng tính nữ.
William và Andy trong lễ cưới của mình. Ảnh nhân vật cung cấp/Global Post
Ở Trung Quốc, đồng
tính luyến ái được phân loại như một bệnh tâm thần cho đến năm 2001.
Trong một xã hội phần lớn còn bảo thủ, nơi tất cả mọi người cảm thấy áp
lực bởi kết hôn. Những người đồng tính nam và đồng tính nữ phải đối mặt
với một áp lực lớn hơn rất nhiều, đó là sự phân biệt. Bởi vậy, đa số
những người thuộc cộng đồng LGBT đều chọn một cuộc sống “hai mặt’.
Ngày 13/4, một thẩm
phán ở Trung Quốc đã ra phán quyết về trường hợp hôn nhân đồng tính đầu
tiên ở đất nước này khi không cho phép nguyên đơn lấy bạn trai của mình
bởi pháp luật chỉ cho phép hôn nhân dị tính. Phán quyết này dự kiến sẽ
được kháng cáo.
Theo nghiên cứu từ
Đại học Thanh Đảo, trong số khoảng 20 triệu đồng tính nam trên cả nước,
khoảng 80% là hôn nhân giả. Ngày nay, rất nhiều đồng tính nam và đồng
tính nữ lựa chọn kết hôn với nhau. Họ tin rằng điều đó sẽ tốt hơn bởi
như thế sẽ hạn chế tổn thương cho bạn đời của mình, đồng thời có nhiều
thời gian tự do để sống cuộc đời của mình hơn. Hầu hết những người tham
gia các cuộc “hôn nhân cộng tác” này không sống với bạn đời của mình sau
khi kết hôn. Thay vào đó, họ duy trì duy trì những “ngôi nhà chia sẻ”
như là một cách để quan tâm đến những người bạn đời.
“Khi chúng tôi về
thăm bố mẹ, tôi nghĩ là họ nghi ngờ. Có lần, mẹ bảo rằng dường như tôi
không gần gũi với William lắm. Nhưng rồi bà chẳng nói thêm điều gì nữa.
Tôi nghĩ họ thà bỏ qua hơn là chấp nhận khả năng cuộc hôn nhân này là
giả”, Andi chia sẻ.
Trong quá khứ, đồng
tính nam và đồng tính nữ đã có những tranh đấu để kết nối với nhau cho
một cuộc hôn nhân giả. Sự gia tăng của các diễn đàn “mai mối” trực tuyến
đầu những năm 2000 đã làm cho mọi thứ kết nối dễ dàng hơn. Để hoàn
thiện một cuộc “hôn nhân cộng tác” vẫn cần nhiều năm nỗ lực, trả qua
nhiều đối tác tiềm năng bởi không dễ để các cặp vợ chồng thống nhất
chung quan điểm.
Thái Trác
Nghiêm, một giám đốc mảng quan hệ công chúng ở Thượng Hải chia sẻ, “Tôi
đã nhiều lần thử tìm kiếm một người chồng đồng tính, nhưng họ rất khắt
khe. Họ mong muốn một người vợ xinh đẹp để mang lại lợi ích cho công ty,
số khác mong muốn tôi đóng góp chi phí cho ‘căn hộ chia sẻ’. Một người
đàn ông thậm chí còn hỏi tôi có thể phẫu thuật thẩm mỹ để làm to mắt hơn
không!”.
Stephanie Wang,
người đã phỏng vấn 22 đối tượng từ những cuộc “hôn nhân hợp tác” cho
biết, “Rất nhiều người muốn một mối quan hệ hợp tác hơn là tìm ra bạn
đời thực sự cho mình”.
Trong một số trường
hợp xấu, nhiều người tuyệt vọng muốn kết thúc muốn kết thúc cuộc “hôn
nhân cộng tác” của mình. Những người khác lại có những đấu tranh gay gắt
về những vấn đề như chi phí chung, tài sản và việc nuôi dạy con cái.
Wang cũng cho rằng trong các mối quan hệ này, người phụ nữ thường mong
đợi những người đàn ông gánh vác chi phí hơn.
Những cặp vợ chồng
đồng tính nam và đồng tính nữ này sẽ được giúp đỡ về pháp luật nếu một
trong hai bên không tôn trọng thỏa thuận. Jing là người đồng tính, hiện
đang điều hành một diễn đàn ở miền Bắc Trung Quốc tìm kiếm “hôn nhân
cộng tác”, tư vấn nó như là một thỏa thuận kinh doanh.
Jing cho hay, “Bạn
sẽ không bắt đầu kinh doanh với một ai nếu bạn không biết họ là ai.
Trước khi quyết định cưới một ai đó, ngay cả khi nó là một cuộc hôn nhân
giả, bạn cũng nên nói chuyện với họ và đồng ý những điều bạn có thể
nghĩ trước đó. Điều này rất quan trọng để lựa chọn một ai đó có thể trở
thành bạn của mình và là người sẽ khiến bạn hạnh phúc trong một mối quan
hệ lâu dài”.
William và Andi nói
rằng họ không gặp một số vấn đề giống như các cặp đôi khác. 10 năm
trước, Andi phản hồi một tin nhắn quảng cáo của William trên diễn đàn.
Đó đơn thuần là thông điệp: người đàn ông đồng tính ở Bắc Kinh đang tìm
kiếm một đồng tính nữ làm vợ. Sau vài ngày nói chuyện, họ gặp mặt ở một
nhà hàng KFC. Họ phát hiện ra bản thân có những điểm chung. Cả hai đều
không muốn sống chung với nhau và đều đồng ý không đăng ký kết hôn vì
không muốn có nghĩa vụ pháp lý với nhau. Nhưng bây giờ cặp đôi này đang
phải đối mặt với một quyết định khó khăn nhất từ trước đến giờ: có con
hay không.
Andi thở dài, “sẽ thật khủng khiếp nếu cha mẹ chúng ta muốn lên Bắc Kinh để chăm sóc bọn trẻ”
Theo như Andi, những
cuộc hôn nhân giả không chỉ diễn ra trong cộng đồng người đồng tính. Ở
Trung Quốc, rất nhiều người dị tính cũng tìm đến những cuộc hôn nhân giả
để có con. Theo luật pháp Trung Quốc, những đứa trẻ ngoài giá thú sẽ
không được giấy phép đăng ký hộ khẩu, sẽ không được hưởng trợ cấp xã hội
và mất đi cơ hội được giáo dục.
Hôn nhân giữa những
người dị tính không muốn một mối quan hệ lãng mạn điển hình vì nhiều lý
do khác nhau – bởi một số không hứng thú với tình dục, hoặc cần một bạn
đời để nuôi dạy con hợp pháp – thường được biết với cái tên “hôn nhân
không giới tính”. Không có tính toán cụ thể về số lượng những cuộc “hôn
nhân không giới tính”. Tuy nhiên, một website công bố có hơn 200.000
người dị tính đã đăng ký cho dịch vụ mai mối và đã có hơn 25.000 ghép
nối thành công.
Mong muốn có môt đứa
con là lý do tại sao Jasmine, một phụ nữ dị tính, quyết định kết hôn
với người đàn ông cô không yêu. Sau khi tròn 30 tuổi, cùng với sức ép từ
cha mẹ, Jasmine quyết định kết hôn với người đàn ông mà cô đang hẹn hò.
Hiện tại, Jasmine đang sống trong một căn hộ ở trung tâm Bắc Kinh với
chồng và con gái đẻ 3 tuổi.
“Cả cuộc đời tôi sống vì con gái mình”, Jasmine chia sẻ.
Không giống như
William và Andi, Jasmine và chồng không có một mối quan hệ tốt. Cô cảm
thấy xấu hổ khi nói với bạn bè về tình trạng của mình.
Ngược lại, Andi cho biết cô cảm thấy lạc quan với những thử thách phía trước.
“Tôi nghĩ cả hai có
thể giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Và dần dần, quan niệm truyền thống về
tình dục và hôn nhân ở Trung Quốc chắc chắn sẽ thay đổi”.
Như Ngọc(Global Post)
Nguồn : Người đưa tin
30 năm thảm họa Chernobyl: Sự sống đang hồi sinh từ vùng đất chết
VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị cho lễ tưởng niệm 30 năm
thảm họa Chernobyl- thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sự thế giới
từ trước đến nay.
Theo AFP,
cho đến nay, con số người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy điện hạt nhân
Chernobyl vẫn là bí ẩn và thảm họa này vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sức khỏe người dân địa phương.
Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau thảm họa hạt nhân 30 năm trước. Ảnh AFP
Các chuyên gia ước tính, còn khoảng 200 tấn
urani trong lò phản ứng hạt nhân bị nổ 30 năm trước. Điều này khiến họ
lo ngại về khả năng rò rỉ phóng xạ nhất là trong bối cảnh công trình mái
vòm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã quá cũ nát và có thể đổ sập bất
kỳ lúc nào. Các nhà tài trợ quốc sẽ nhóm họp vào ngày
25/4 để bàn thảo về kế hoạch cung cấp tài chính để xây dựng một mái vòm
bao bọc nhà máy lò phản ứng hiện đại hơn và có thể tồn tại ít nhất trong
100 năm để đảm bảo rằng, thế hệ tương lai của Ukraine sẽ không phải
sống trong sợ hãi.
Tuy nhiên, bất chấp cam kết của cộng đồng
quốc tế, hiện vẫn chưa rõ ai sẽ trả tiền cho chiến dịch xây dựng mái vòm
mới bao quanh lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân dự kiến sẽ hoàn tất
vào năm 2017. Thời khắc kinh hoàng 26/4/1986 Vào lúc 1h23 sáng 24/6/1986, lò phản ứng số 4
của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nằm cách thủ đô Kiev khoảng 100km
bất ngờ phát nổ trong một cuộc kiểm tra an toàn. Trong suốt 10 ngày sau đó, lò phản ứng này
phun trào phóng xạ độc hại gây ô nhiễm tới 3/4 châu Âu. Giới chức địa
phương đã sơ tán khoảng 116.000 người ra khỏi “khu vực đặc biệt” có bán
kính lên đến 30km từ nơi xảy ra vụ nổ. Khoảng 600.000 người, chủ yếu là quân nhân,
cảnh sát, lính cứu hỏa đã được điều động để giúp ngăn chặn chất phóng xạ
lan rộng. Họ cũng chính là những người đã xây dựng mái vòm bao quanh lò
phản ứng hạt nhân bị nổ nhằm ngăn không để phóng xạ rò rỉ.
Một người đàn ông bước gần mái vòm bao quanh lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ảnh AFP
30 năm sau, số người thiệt mạng trong những
ngày diễn ra vụ nổ và nhiều năm sau đó do bị nhiễm xạ vẫn là chủ đề gây
tranh cãi gay gắt. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào năm 2005
ước tính khoảng 4.000 người (chủ yếu là ở Ukraine, Nga và Belarus hiện
nay) đã thiệt mạng do ảnh hưởng của phóng xạ từ thảm họa Chernobyl. Tuy nhiên, một năm sau, Tổ chức Hòa bình Xanh lại đưa ra một con số khác gây “sốc” hơn nhiều là 100.000 người. Vẫn cần thêm ít nhất 100 triệu USD Trong bối cảnh công trình mái vòm được xây
một cách vội vã bao quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã hư
hại và có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Ukraine từ năm 2010 đã bắt tay vào
xây dựng một mái vòm thép khác nặng 25.000 tấn thay thế mái vòm cũ. Mái vòm thép mới này có diện tích gấp đôi
một sân bóng đá và cao tới 110m - cao hơn một chút so với tháp Đồng hồ
Big Ben ở London (Anh) và nặng gấp 3 lần so với Tháp Eiffel của Pháp. Số tiền 2,4 tỷ USD để xây dựng mái vòm này
được hơn 40 quốc gia và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đóng
góp. Ngoài ra, nhóm G7 và Hội đồng châu Âu (EC) sẽ đóng góp thêm khoảng
165 triệu USD.
VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Gleb Garanich của hãng
Reuters vừa có chuyến đi tới "Thị trấn ma" Chernobyl và ghi lại cảm giác
khó tả của mình bằng những bức ảnh.
Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần thêm khoảng 100
triệu USD để có thể giải quyết toàn bộ số lượng nhiên liệu hạt nhân còn
lại trong các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Thậm chí, ngay cả khi khoản tiền 100 triệu
USD được cung cấp, hiện vẫn chưa rõ ai sẽ chi trả số tiền vận hành mái
vòm này khi nó được dựng lên. Hiện hầu hết công việc xây dựng mái vòm này
đã hoàn tất. Mái vòm mới này được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại
để đảm bảo rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với nhà máy điện hạt nhân
Chernobyl, mái vòm này đủ khả năng ngăn chặn các chất phóng xạ độc hại
rò rỉ ra ngoài. Sự sống đang dần trở lại Khi mới đặt chân vào “khu vực đặc biệt”,
người ta chỉ nhìn thấy một vùng rộng lớn toàn cây cỏ dai. Mọi thứ đều
trống trải và vô hồn. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, không khó để nhận ra một
vài ngôi nhà- dấu hiệu của sự sống- đã bắt đầu mọc lên.
VOV.VN - 30 năm sau vụ nổ hạt nhân Chernobyl, các
nhà khao học đang thấy số lượng các loài động vật sinh sôi đột biến xung
quanh khu vực xảy ra thảm họa.
Hiện có khoảng 140 người sống tại “khu vực
đặc biệt”, họ chủ yếu quay trở về chỉ vài năm sau khi thảm họa Chernobyl
xảy ra. Trong số này có ông Ivan 81 tuổi và vợ là bà Maria. Ông Ivan chia sẻ: “Chúng tôi đã trở lại. Việc này không khó khăn gì cả, giới chức địa phương không cản trở gì chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi ở đây ra sao ư? Khi
tôi quay trở lại mọi thứ đã khác rất nhiều. Đã từng có rất nhiều người
sinh sống tại đây nhưng họ đã đi cả. Cuộc sống là như vậy mà”. Khung cảnh hoang dã tại đây đã bắt đầu thu
hút nhiều khách du lịch và mức độ phóng xạ tại một số khu vực đã ở mức
bình thường đồng nghĩa với việc họ có thể ở lại đây trong thời gian
ngắn./.
Trần Khánh/VOV.VN
Video: Hàng loạt tuyến đường sụt lún do nắng hạn tại Cà Mau
VOV.VN - Nắng hạn gay gắt, kênh rạch trơ đáy gây ra hàng
loạt vụ sụp đất, đứt đường. Nhà cửa, cây cối…. của người dân Cà Mau bị
vùi sâu xuống đất.
Nắng
nóng kéo dài khiến cho tình trạng khô hạn diễn ra gay gắt. Nhiều ngày
qua, tại các vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra hiện tượng
sụt lún đất làm thiệt hại nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng nông thôn, gây
tâm lý bất an cho người dân.
Đường bị sụt lún do nắng hạn
Hiện trường vụ sụt lún
đất gần đây nhất tại ấp Rạch Cui, xã Khánh Bình. Vụ sụt đã làm hư hỏng
nặng tuyến đường cấp 5 với chiều dài 25m, ngang 8m và sâu hơn 3m và có
nguy cơ sụt tiếp mỗi bên thêm 20m. Theo người dân địa phương, hiện tượng
sụt đất xảy ra trên tuyến tuyến đường chính về trung tâm xã Khánh Bình
Đông, huyện Văn Thời nên gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai
nạn cho người và phương tiện khi lưu thông.
Không chỉ riêng xã
Khánh Bình mà nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Trần Văn Thời
cũng xảy ra hiện tượng tương tự, làm hư hỏng và thiệt hại nhiều căn nhà
của người dân và nhiều công trình giao thông nông thôn.
Theo nhận định của
ngành chức năng địa phương, nguyên nhân là do tình trạng khô hạn kéo dài
khiến cho lượng nước trong đất sụt giảm và gây ra hiện tượng sụt lún
đất. Hiện chưa có báo cáo thống kê cụ thể về tình hình và mức độ thiệt
hại do sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên sự việc trên đang
gây tâm lý lo lắng cho người dân nên rất cần các cơ quan chức năng cùng
vào cuộc nhằm tìm ra nguyên nhân, kịp thời khắc phục sự cố, góp phần ổn
định cuộc sống cho người dân./.
Truyền hình Quốc hội/VOV
Bàng hoàng trước tin tuyển thủ U23 VN Trần Phước Thọ tử nạn
VOV.VN - Cựu hậu vệ U23 Việt Nam Trần Phước Thọ là một người con hiếu thảo luôn biết lo lắng và chăm lo cho cha mẹ.
Sáng
nay (18/4), bóng đá Việt Nam đã nhận tin buồn khi cựu hậu vệ U23 Việt
Nam, Trần Phước Thọ qua đời vì một tai nạn giao thông. Đích thân Chủ
tịch câu lạc bộ Long An, đội bóng mà Phước Thọ thi đấu đã xác nhận thông
tin.
“Tôi nghe anh em câu
lạc bộ báo Trần Phước Thọ mất vì tai nạn giao thông mà bàng hoàng. Vì em
chỉ mới 23 tuổi, còn cả tương lai trước mắt. Theo tin báo thì Phước Thọ
chạy xe tự té ngã, xương sườn bị gãy đâm lủng phổi nên mất trước khi
được đưa đi cấp cứu. Chúng tôi sẽ đi viếng và có hướng hỗ trợ cho gia
đình Phước Thọ” - ông Võ Thành Nhiệm cho biết.
Sự ra đi của Trần Phước
Thọ là nỗi đau, xót xa cho các đồng đội ở câu lạc bộ Long An, gia đình,
bạn bè và toàn thể người thân. Bởi vì, khi còn sống, Trần Phước Thọ là
một người hòa đồng, chăm ngoan và hiếu thảo với cha mẹ.
Trần Phước Thọ tập luyện ở U23 Việt Nam (Ảnh: Bongdaplus).
Còn nhớ, trong năm
2015, khi mà Trần Phước Thọ được HLV Miura triệu tập lên U23 Việt Nam để
chuẩn bị cho vòng loại châu Á. Khi đó, Trần Phước Thọ rất vui và anh đã
tập luyện rất chăm chỉ để đáp lại lòng tin của HLV Miura.
Cũng ở đợt tập trung
này, Trần Phước Thọ đã có những chia sẻ với Webthethao về ước mơ của
mình: “Tôi có một ước mơ lớn là có thể sửa lại căn nhà để cho cha mẹ
được ở thoải mái hơn. Những ngày được nghỉ về nhà thì tôi cảm thấy buồn
lắm, vì nhà tôi rất nóng vào buổi trưa và bị che khuất hết nên rất nóng
nực”.
Khi được lên hạng Nhì,
mỗi tháng được 3 triệu tiền lương, Trần Phước Thọ dành ra 1,5 đến 2
triệu gửi về để phụ giúp bố mẹ trang trải. Khi lên đội một vào năm 2014,
Trần Phước Thọ đã hoàn thành được ước mơ sửa được nhà cho bố mẹ.
“Khi sửa được nhà thì
tôi vui lắm bởi lần đầu tiên có thể giúp được cha mẹ. Đó cũng là thời
điểm mà tôi đang gặp chấn thương nên chuyện sửa nhà đã giúp tôi phần nào
nguôi ngoai nỗi buồn và cố gắng tập luyện” - Trần Phước Thọ tâm sự với
Webthethao.
Là người còn hiếu thảo,
nhưng ở sự nghiệp chơi bóng, Trần Phước Thọ lại không gặp nhiều may
mắn. Ở vòng loại U23 châu Á 2016 hồi tháng 3/2015, Phước Thọ được HLV
Toshiya Miura đem sang Malaysia nhưng không thể ra sân một trận nào do
bị rạn xương bàn chân.
Trở về câu lạc bộ, Trần
Phước Thọ chữa trị chấn thương và chỉ ra sân trong 5 vòng cuối V-League
2015. Tuy nhiên, vận đen vẫn không buông tha chàng trai 23 tuổi, khi
anh bị đứt dây chằng gối trong trận đấu với HAGL ở vòng 25 buộc phải
phẫu thuật và không thể đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1 V-League 2016.
Mới đây, khi Trần Phước
Thọ bắt đầu tập luyện trở lại để chuẩn bị thi đấu ở giai đoạn 2
V-League 2016 thì cầu thủ này lại không thể chơi bóng được nữa. Sự ra đi
của Trần Phước Thọ là mất mát lớn cho gia đình và thiệt thòi cho câu
lạc bộ Long An./.
PV/VOV.VNTổng hợp
Tâm sự nhói lòng của cha cựu tuyển thủ U23 Việt Nam qua đời vì tai nạn giao thông
00:03:00 19/04/2016
"Mới hôm qua, Thọ khoe đã trở lại tập luyện và thi đấu tốt, thế mà hôm
nay...", ông Trần Khắc Đẩu, bố của cầu thủ Trần Phước Thọ cố gắng giữ
bình tĩnh và giấu đi giọt nước mắt đọng ở khóe mi khi kể về người con
trai hiếu thảo.
Ngồi xe ôm từ bến xe Long An xuống xã Bình Quới, huyện Châu Thành
(Long An), chúng tôi không mất nhiều thời gian để hỏi thăm được nhà Trần
Phước Thọ, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam mới qua đời vì tai nạn giao thông
đêm 17/4.
Tiếp chúng tôi là ông Trần Khắc Đẩu, bố cầu thủ Phước
Thọ, còn mẹ của cầu thủ này thì không thể ra ngoài tiếp khách vì sốc tâm
lý sau cái chết đột ngột của người con trai là niềm tự hào lớn của cả
gia đình.
Ông Trần Khắc Đẩu, bố của cầu thủ Trần Phước Thọ ...
Trong
lúc tiếp khách, ông Đẩu luôn tỏ ra thật bình tĩnh. Nhưng khi kể về con
trai mình, những câu chuyện cứ đứt đoạn và ngắt quãng... Mỗi lần khóe
mắt như chực khóc, ông lại đứng dậy, đi lấy nước, hoặc làm gì đó, rồi
mới ngồi xuống tiếp tục câu chuyện. "Lúc nào Thọ cũng chỉ nghĩ cho gia đình"
Ông Đẩu chỉ lên ngôi nhà nhỏ mới xây của mình bảo: "Gia
đình tôi ngày trước ở trong khu vườn trồng thanh long ngoài kia, đến
đầu năm nay Thọ giúp gia đình mua được miếng đất nhỏ và xây lên cái nhà
mới này".
Trước
đôi mắt có phần ngạc nhiên của chúng tôi, bởi Thọ chỉ là cầu thủ trẻ
với mức lương ba cọc, ba đồng... cũng chẳng có tiền chuyển nhượng. Đấy
là chưa kể, suốt gần một năm qua Thọ bị chấn thương triền miên và không
được thi đấu, ông Đẩu nói tiếp: "Nhà tôi đi lên từ vũng bùn, nghèo
lắm... ngày trước trồng thanh long nhưng lỗ quá, nên tôi suốt 10 năm qua
đi lái taxi, còn vợ thì bán hủ tiếu ngoài chợ... Từ khi
Thọ lên đội năng khiếu đến giờ, lương 3 triệu thì cháu đưa cho mẹ 2,5
triệu, còn đâu giữ lại lấy tiền cà phê với bạn bè... Rồi đến khi lên đội
một, cháu mua được cái xe máy, lương bao nhiêu thì cũng đưa gần hết cho
mẹ, chỉ giữ lại một ít rất nhỏ để chi tiêu. Số tiền Thọ giúp gia đình
là từ những gì cháu tích cóp mãi mấy năm qua".
Ông Đẩu bảo
Thọ khác hẳn với những người bạn cùng trang lứa khác khi hậu vệ của Long
An không uống được rượu, bia, cũng chẳng thuốc lá. Cùng lắm, đi chơi
với bạn bè thì chỉ uống cà phê. Khi ông Đẩu đang nói, thì một người hàng
xóm bên cạnh tiếp lời: "Nó hiền như cục bột, ít nói, nhưng lại rất thương mẹ, cứ về nhà lại phụ giúp cho mẹ việc này, việc kia". Chiến thắng chấn thương, nhưng gục ngã trước số phận
Ông
Đẩu cho biết, ngay từ khi mới lên đội năng khiếu, Thọ đã có những suy
nghĩ rất chín chắn, khiến chính ông cũng phải khâm phục về người con
trai của mình và không bao giờ phải lo lắng. "Thọ
không phải có năng khiếu bóng đá bẩm sinh và tài giỏi hơn hẳn người ta.
Nhưng ý chí của nó thì lớn lắm. Hồi nhỏ, khi đánh đòn, Thọ nằm im không
nhúc nhích và không bao giờ khóc. Đến khi vào đội năng khiếu, Thọ nói
với tôi, nhà mình không như nhà người ta, con cũng chẳng biệt tài gì hơn
cầu thủ khác, nên con cứ phải cố gắng trước đã, không thể ăn chơi như
người ta. Đến khi mình giỏi rồi thì sẽ được các bạn bè tôn trọng và chơi
với mình", ông Đẩu kể lại về ý chí của người con trai mình. Cũng
vì quyết tâm có được chỗ đứng để giúp đỡ cho gia đình mà Thọ là cầu thủ
hiếm hoi của lò đào tạo trẻ ĐTLA sớm được lên đội 1 và sau đó được HLV
Miura gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam.
Nhưng
sự đen đủi cứ luôn đeo bám cầu thủ này từ khi lên thi đấu chuyên
nghiệp. Mà như ông Đẩu bảo, cuộc đời của con trai ông là cuộc chiến với
số phận. Dù Thọ đã nhiều lần dựa vào ý chí và quyết tâm để chiến thắng
trước những đen đủi cứ đến với mình, nhưng rồi cuối cùng anh đã không
thắng được số phận.
Trong lần đầu tiên được lên chơi V.League năm
2014, trong trận gặp Đồng Nai ở vòng 8, Thọ đã bị chấn thương đầu đến
nỗi bất tỉnh và phải đi cấp cứu. Sau đó khi mọi người hỏi chuyện, Thọ
còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chiến thắng được chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu, nhưng Phước Thọ đã không thể chiến thắng được số phận
Khi
được lên tuyển U23 Việt Nam, những tưởng số phận đã mỉm cười với anh,
bởi lúc đó ông Miura rất thích cầu thủ có phong cách thi đấu và tập
luyện máu lửa này. Nhưng đến lúc quyết định, chấn thương cổ chân đã
khiến Thọ phải bỏ dỡ giữa chừng.
4 tháng tập luyện để hồi phục và
trở lại thi đấu trong màu áo CLB Long Anh, nhưng ngay sau khi trở lại,
anh lại dứt dầy chằng và bác sỹ chẩn đoán phải mất 8 tháng mới trở lại
sân cỏ. Thọ chỉ mất 6 tháng để quay lại tập luyện, nhưng khi anh đã chiến thắng được chấn thương thì lại dính phải tai nạn giao thông.
Ông Đẩu kể lại thời khắc trước khi con trai ông từ giã cuộc đời: "Hôm
đó, ăn xong dĩa bánh ướt mẹ đưa cho, Thọ ngồi ở nhà tỏ ra buồn lắm,
không biết có chuyện gì. Đến chiều thì xin phép ba mẹ đi uống cà phê với
bạn một chút, ai dè... Hôm trước, Thọ khoe đã tập nặng lại với đội được
rồi, sẽ quyết tâm thi đấu thật tốt, thế mà hôm nay...".
Trần
Phước Thọ, sinh năm 1993 là hậu vệ cánh trái từng được HLV Miura triệu
tập lên đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở vòng loại U23 châu Á.
Phước
Thọ đến với bóng đá sau khi tạo nên ấn tượng ở giải hội khỏe Phù Đổng
tỉnh Long An, là 1 trong 3 tài năng trẻ lớn nhất của lò đào tạo Long An
cùng với Hoàng Lâm và Huỳnh Tấn Tài.
Trần
Phước Thọ được thừa hưởng gen bóng đá của người cha là ông Trần Khắc
Đẩu, bởi trước kia ông Đẩu đã có 4 năm học năng khiếu bóng đá ở trường
Đại học TDTT Trung ương 2.
Vào
lúc 23h30 ngày 17/4 vừa qua, khi đang lưu thông trên đường bằng xe máy,
trong lúc tránh một xe ở đám tang, Phước Thọ đã bị té ngã và qua đời
ngay tại chỗ, hưởng dương 23 tuổi
Iran ngạo nghễ phô diễn thiết bị tên lửa S-300 trong lễ diễu binh
1
Theo
AFP, trong lễ diễu binh nhân Ngày Quân đội Iran (17/4), nước này đã phô
diễn các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-300 mua của Nga.
Động thái này nhiều khả năng sẽ chọc giận những người chỉ trích thương vụ vũ khí S-300 giữa Nga và Iran.
Những hình ảnh do hãng thông tấn bán
chính thức ISNA công bố cho thấy, các ống phóng tên lửa S-300 và thiết
bị radar đã được trình diễn tại lễ diễu binh được tổ chức ở phía Nam
thủ đô Tehran.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Iran
Hassan Rouhani kiên quyết cho rằng những kế hoạch của Tehran nhằm nâng
cấp các khả năng quân sự đơn thuần chỉ là mang tính phòng thủ, ám chỉ
các cuộc xung đột tồi tệ nhất ở Trung Đông.
Ông Rouhani nói: "Sức mạnh quân sự,
chính trị và kinh tế của chúng ta không trực tiếp chống lại các quốc gia
láng giềng và các quốc gia trong thế giới Hồi giáo.
Khi Baghdad bị khủng bố đe dọa, Cộng hòa
Hồi giáo Iran đã đáp lại lời kêu gọi của nhân dân, quân đội và Chính
phủ Iraq nhằm bảo vệ Baghdad cũng như các địa điểm linh thiêng".
Iran phô diễn các thiết bị mà
nước này khẳng định là một phần trong các khẩu đội tên lửa S-300 mới
tiếp nhận từ Nga. (Ảnh: Fars News Agency)
Bên cạnh đó, ông còn chỉ rõ hành động
tương tự cũng được Iran thực hiện ở Syria nhằm hỗ trợ quân sự và tài
chính cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Iran kiên định cho rằng hệ thống S-300
là cần thiết để nước này phòng thủ trước các hiểm họa tấn công, trong đó
có vụ đánh bom tiềm tàng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, đồng
thời nhấn mạnh S-300 sẽ giúp sớm phát hiện máy bay (của địch) đang tới
gần./.
theo VietnamPlus
Trấn Thành: "Tôi và Hari Won đang bị bới lông tìm vết"
18/04/2016 07:47 GMT+7
"Chúng tôi không hề chia sẻ chuyện riêng tư mà là bị mọi người soi mói. Chúng tôi đang là nạn nhân".
Bộ
phim Bệnh viện ma do Trấn Thành và Hari Won thủ vai chính vừa được ra
mắt. Suốt thời gian dài, Bệnh viện ma bị gắn với câu chuyện "phim giả
tình thật". Thời điểm đó, Hari Won vừa kết thúc chuyện tình 9 năm với
rapper Tiến Đạt, và mối tình vừa chớm Trấn Thành bị công khai một cách
ồn ào.
Chia sẻ với chúng tôi về quá trình đóng phim, Trấn Thành
không ngại nói đến những khó khăn trong chuyện tình cảm của họ khi phải
chịu quá nhiều sự để ý từ truyền thông và khán giả. “Tôi và Hari đóng phim xong mới phát sinh tình cảm” - Lần đầu đóng phim kinh dị, anh gặp phải những khó khăn nào với "Bệnh viện ma"?
Tôi
sợ ma khủng khiếp nên khi đóng phim này, tôi phải vượt qua chính mình
rất nhiều. Tôi từng nói với bản thân là không bao giờ đóng phim ma,
nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý đóng phim này.
Trong phim, tôi
phải hóa trang và diễn chung với máu me. Có những cảnh quay ở bên trong
bệnh viện, đặc biệt là những cảnh quay ở nhà xác khiến tôi lo âu. Nhất
là khi phim quay hoàn toàn vào buổi tối tại bối cảnh là bệnh viện bỏ
hoang khiến tôi sợ khủng khiếp. - Vậy lí do gì để một diễn viên mạnh về mảng hài như anh lại lựa chọn đóng phim kinh dị?
Thứ
nhất, phim kinh dị vẫn mang yếu tố hài, vì trong cái sợ nhất là cái gây
cười nhiều nhất. Thứ hai, sợ hãi sẽ khiến khán giả tò mò và có tâm lý
đến rạp xem phim, điều này đảm bảo doanh thu. Hơn nữa, tôi cũng muốn
vượt qua nỗi sợ của chính mình.
Trong phim kinh dị, tâm lý nhân
vật rất phức tạp. Loại tâm lý này khi diễn mới sướng, và tôi mới có thể
khai thác được hết khả năng của mình. Những loại tâm lý này ở các bộ
phim bình thường không có, chỉ trong phim kinh dị, tâm lý nhân vật mới
nặng, mới đủ đô. Mà tôi là người thích “gia vị đậm, gia vị nặng”.
Hari won - Trấn Thành gặp nhiều ồn ào xung quanh bộ phim và chuyện tình cảm
- Trong quá trình quay phim cùng bạn diễn cũng là người yêu, anh thấy bất tiện gì không?
Thực
ra tôi không gặp khó khăn gì hết vì sau khi quay phim xong, tôi và Hari
mới quen nhau. Phim quay xong rồi chúng tôi mới phát sinh tình cảm, mới
đến với nhau. “Tôi và Hari phải đến với nhau vào thời điểm nào mới gọi là không sớm?” - Thời điểm anh và Hari Won phát sinh tình cảm, nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu PR cho phim. Anh nghĩ sao?
Người
nghệ sĩ luôn luôn là người bị khán giả mang ra để bàn tán và hoài nghi.
Chúng tôi có giải thích cũng người tin người không. Vậy thì chúng tôi
giải thích làm gì? Cách tốt nhất là không nói gì cả, và thời gian sẽ cho
mọi người thấy chúng tôi là gì của nhau.
Tay trong tay đến sự kiện
- Từ khi nào, anh dành tình cảm cho Hari?
Nói
tôi có tình cảm với Hari là không đúng, phải nói là tôi có thiện cảm
với cô ấy. Vì bất cứ dự án nào tôi hợp tác với cô bé này cũng có hiệu
quả rất tốt.
Cô ấy thông minh và hợp với tôi về diễn xuất cũng như
cách nói chuyện, cách biểu đạt cảm xúc. Sau bộ phim Bệnh viện ma, chúng
tôi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn. Điều đó giúp chúng tôi
hiểu được nhau, và vô tình đúng thời điểm hai người đều độc thân. -
Anh có nghĩ, thời điểm anh và Hari công khai tình cảm là quá sớm, khi
Hari vừa kết thúc mối quan hệ trước và điều này khiến Hari phải đối mặt
với điều tiếng?
Tôi thấy tội cho Hari vì không hiểu tại sao
mọi người lại lên án cô ấy là “có mới nới cũ”. Nhiều người nói Hari giả
tạo. Thế nào là giả tạo? Tôi thấy buồn cười ở chỗ họ không hề hiểu câu
chuyện cũng như người khác thế nào, nhưng họ phán xét như người trong
gia đình. Rất tội cho phụ nữ.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là thời
điểm nào chúng tôi đến với nhau mới gọi là không sớm, bao nhiêu cho đủ
để gọi là không sớm? Không ai đưa ra được định nghĩa về thời gian thì
không thể nói chúng tôi đến với nhau sớm hay không sớm được.
Tôi
nghĩ mọi chuyện đều có duyên phận. Vô tình cái nào hợp lý, xảy ra thuận
theo tự nhiên thì đó là điều đúng. Chúng tôi là người bình thường, yêu
ghét bình thường, tìm được nhau trong hoàn cảnh bình thường. Chúng tôi
không hề và chưa bao giờ muốn công bố chuyện này ra, tất cả đều là do
tác động của bên ngoài, do những người khác bới lông tìm vết.
Chúng
tôi không có nhu cầu chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư. Vậy nên, nếu nói
chúng tôi làm điều đó nhởn nhơ thì oan cho chúng tôi lắm. Chúng tôi
không hề chia sẻ, chúng tôi đang bị mọi người soi mói, chúng tôi đang là
nạn nhân.
Với người nghệ sĩ, đời tư là khoảng không gian người ta
muốn giữ riêng cho mình. Tôi đã nói là tôi không bao giờ muốn chia sẻ
ba chuyện "Tình, Tiền và Tuổi". Sau vụ việc này, tôi thấy mình thật sự
là nạn nhân vì bị quá nhiều người soi mói.
Tôi và Hari không làm
điều gì quá khủng khiếp trái với luân thường đạo lý. Tất cả đều do mọi
người tự vẽ ra. Còn khán giả thì nhìn vào bề nổi và thấy chuyện này quá
ồn ào. - Chuyện tình cảm nhiều áp lực như vậy, anh làm cách nào để vượt qua và giữ tình cảm bền lâu?
Chỉ
có cách là yêu thương nhau hạnh phúc. Đó là câu trả lời tốt nhất cho
khán giả, để họ thấy rằng chuyện của chúng tôi là một câu chuyện nghiêm
túc. Thế thôi. - Vừa quay phim, vừa làm liveshow và còn xuất
hiện trên truyền hình, vậy anh còn thời gian đâu để dành cho gia đình
cũng như Hari?
Nghệ sĩ may mắn hơn ở chỗ được quyền từ chối
khi mình không muốn nhận công việc đó nữa. Tôi được quyền từ chối khi
tôi cảm thấy quá tải. Con người bận cách mấy cũng có thời gian rảnh, và
thời gian đó để dành cho nhau. Tôi là người biết cách sắp xếp mà. Theo Danviet
Đa chiều: Ông Tập Cận Bình có thể sẽ đi thị sát (phi pháp) Trường Sa
Chủ Nhật, 17/04/2016 15:58
Chuyến thị sát phi pháp của tướng Phạm Trường Long
tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam có thể sẽ đặt nền móng cho hành động
tương tự của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Tập Cận Bình và tướng Phạm Trường Long tham gia một hội nghị quân sự. Ảnh: THX.
Báo
điện tử “Đa chiều” bằng tiếng Hoa của Mỹ cho biết ngày 15/4, Bộ trưởng
Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đặt chân lên tàu sân bay USS John C. Stennis
(CVN 74) đi xuyên qua khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Cùng
ngày, website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc bất ngờ phát đi thông tin
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Phạm Trường Long gần đây
đã tới thị sát, thăm hỏi sĩ quan binh lính, công nhân xây dựng và tìm
hiểu tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan ở một số đảo, bãi thuộc
quần đảo Trường Sa (vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam, đang bị Trung Quốc
chiếm giữ phi pháp).
Kết nối với việc tháng 1
vừa qua, lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc), ông Mã Anh Cửu bất chấp sự phản
đối của các bên liên quan tới thăm đảo Ba Bình (cũng thuộc quần đảo
Trường Sa của Việt Nam, đang bị Đài Loan chiếm giữ phi pháp) và việc hai
bờ eo biển không chịu thua kém nhau trong lĩnh vực tuyên bố chủ quyền
(phi pháp), báo trên dự đoán lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ
tới Trường Sa thị sát.
Chuyến đi
của tướng Phạm Trường Long ngoài việc trả đũa hành động của Bộ trưởng
Quốc phòng Mỹ còn nhằm chuẩn bị cho chuyến thị sát Trường Sa của ông Tập
Cận Bình, báo trên nhận định.
Huyền Linh
Nga khiến Baltic rối loạn
Tuấn Vũ |
2
Tiêm kích Su-27 áp sát máy bay RC-135.
Ngay
sau khi máy bay Su-24 áp sát tàu USS Donald Cook trên biển Baltic, tiêm
kích Su-27 của Nga lại khiến máy bay Mỹ gặp nguy hiểm tại vùng biển
này.
Nga chối bay
Hãng tin CNN ngày 16/4 dẫn lời Đại tá hải quân Daniel Hernandez, phát
ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu, cho biết, một
chiếc máy bay trinh sát của Mỹ hôm 14/4 đã bị chặn bởi chiến đấu cơ
Su-27 Nga trên vùng biển Baltic.
Đại tá Daniel Hernandez khẳng định, thời điểm bị Su-27 Nga chặn,
chiếc RC-135 đang bay trong không phận quốc tế. Theo phát ngôn viên Bộ
Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu, máy bay chiến đấu của Nga “thực
hiện hành động bất thường và hung hăng”.
“Su-27 của Nga bay từ phía bên trái chiếc RC-135, vòng qua đầu và
lượn về phía bên phải của máy bay. Khoảng cách giữa hai máy bay có thời
điểm chỉ khoảng 50 feet”, Đại tá Danny Hernandez nói.
Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu cho rằng,
chiếc RC-135 đã bị Su-27 Nga đánh chặn “một cách không an toàn và không
chuyên nghiệp”.
Đại tá Hernandez nói thêm rằng, chiếc máy bay do thám Mỹ không tiến
vào lãnh thổ Nga, và Washington đã gửi công hàm phản đối tới Moscow.
Ngay sau khi Mỹ đưa ra cáo buộc này, Nga đã lên tiếng phủ nhận toàn
bộ. Bộ Quốc phòng Nga sáng 17/4 phủ nhận các thông tin và cho rằng, tiêm
kích Su-27 của không quân nước này đã “tiếp cận một cách nguy hiểm
chiếc máy bay do thám của Mỹ trên biển Baltic”.
“Thông tin về việc tiêm kích Su-27 Nga tiếp cận nguy hiểm máy bay do
thám RC-135 của Mỹ ngày 14/4 trên bầu trời biển Baltic không tương ứng
với thực tế”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor
Konashenkov khẳng định.
Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, ngày ngày 14/4, lực lượng phòng
không Nga ở vùng biển Baltic đã phát hiện một mục tiêu không xác định
đang bay với vận tốc lớn và hướng về biên giới nước Nga.
“Để xác định mục tiêu, không quân của Hạm đội Baltic đã điều động
Su-27 bay khảo sát. Sau khi xác định mục tiêu là máy bay trinh sát
RC-135 của Không quân Mỹ, Su-27 đã chuyển hướng về biên giới Nga”, phát
ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết, đồng thời khẳng định, hoạt động của
Su-27 đúng thông lệ quốc tế. NATO chặn Nga tại tử huyệt
Ngay trước khi máy bay Su-24 và Su-27 áp sát chiến hạm và máy bay Mỹ,
phương Tây đang ráo riết triển khai vũ khí và quân ra biển Baltic nhằm
ngăn chặn sức ảnh hưởng của Nga tại khu vực này.
Tờ The Guardian của Anh cho hay, London sẽ điều thêm 5 tàu chiến tới
vùng biển Baltic như một phần trong kế hoạch tăng cường binh lực của
NATO nhằm ngăn chặn Nga.
Bên cạnh đó, Anh cũng sẽ đóng góp một lực lượng đáng kể binh sỹ tham
gia lực lượng NATO mới - dự kiến là 6.000 quân - để đồn trú theo cơ chế
luân phiên tại 6 nước có chung biên giới với Nga.
Quyết định về quân số của lực lượng mới này sẽ được đưa ra tại Hội
nghị thượng đỉnh NATO ở Vacsava (Ba Lan) mùa hè năm nay.Thực tế đây
không phải là lần đầu tiên Anh cũng như NATO đưa quân và vũ khí ra biển
Baltic nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Nga tại khu vực này.
Hồi tháng 6/2015, hai máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng
gia Anh (RAF) đã liên tiếp chặn 1 phi cơ do thám Il-20M và 1 máy bay vận
tải An-26 của Nga tại không phận phía trên biển Baltic.
Nhận định về vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho
biết: “Chiến đấu cơ của Không quân Anh chặn máy bay quân sự Nga thể hiện
cam kết của chúng tôi với NATO và an ninh của khu vực Baltic. Không
quân Hoàng gia Anh đang làm những việc quan trọng để bảo vệ vùng trời
quanh các quốc gia Baltic thuộc NATO”.
Vào trung tuần tháng 5/2016, các máy bay chiến đấu Typhoon của RAF đã
xuất kích để chặn 2 máy bay ném bom tầm xa của Nga gần không phận của
Anh ở phía Bắc Scotland.
"Máy bay bị chặn, được xác định là Tupolev Tu-95, đã bị máy bay chiến
đấu Typhoon theo sát cho tới chúng khi ra khỏi không phận của Anh”,
thông báo của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ.
Trước đó, London cũng từng điều động các máy bay chiến đấu Typhoon để
chặn 2 máy bay ném bom tầm xa của Nga sau khi các máy bay này bị phát
hiện đang bay gần không phận Anh. Ngoài những nỗ lực của Anh, NATO cũng
tích cực đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các máy bay của
Nga trong vùng biển Baltic.
"Các chuyến bay dân sự đi qua vùng Biển Baltic bị đe dọa trước hành
động mờ ám của những chiến đấu cơ này", bà Viktorija Cieminyte, phát
ngôn viên Bộ Quốc phòng Litva cho biết.
Theo báo cáo thống kê hàng tuần của Bộ Quốc phòng Litva, đã có hàng
chục máy bay quân sự khác của Nga, thuộc các chủng loại như máy bay thu
thập thông tin tình báo, phi cơ tiếp liệu trên không và máy bay vận tải,
đã bị lực lượng của NATO ngăn chặn trong năm 2015.
theo Báo Đất Việt
Ông Trần Đăng Tuấn chia sẻ gì sau khi "trượt" danh sách ứng cử ĐBQH?
Không có tên trong danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội
sau hội nghị hiệp thương, nhà báo tự ứng cử Trần Đăng Tuấn cho biết
không bất ngờ về kết quả.
Chia sẻ với phóng viên
ngày 17/4, nhà báo Trần Đăng Tuấn cho hay, qua báo chí ông được biết Hội
nghị Hiệp thương lần 3 do Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức đã
không đưa phần lớn người tự ứng cử vào danh sách bầu đại biểu Quốc hội
khoá XIV. Ông nằm trong danh sách này.
Nhà báo Trần Đăng Tuấn. Ảnh: Nhật Minh
Ông
chia sẻ "không bình luận, cũng không quan tâm lý do" khi số đông trong
83 người dự hội nghị đã không ủng hộ mình. Ông cho rằng theo thủ tục bầu
cử hiện nay những người này "có quyền như vậy".
Về khả năng tiếp tục tự ứng cử Quốc hội khóa sau, ông bảo còn phụ thuộc sức khỏe của mình và sự tin tưởng của cử tri.
Trên
Facebook cá nhân, ông Tuấn cho hay đã chuẩn bị kế hoạch trong trường
hợp trúng cử để góp phần nhỏ bé vào thúc đẩy, giám sát các lĩnh vực: an
toàn thực phẩm, hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ người nghèo, vùng
nghèo, bảo vệ quyền lợi của cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng hoặc bị
yếu thế trong quá trình biến động phát triển kinh tế, vai trò lớn hơn
của báo chí và của truyền thông trong xã hội...
Ông bảo có phần nuối tiếc khi "không có những điều kiện mà tư cách Đại
biểu Quốc hội đem lại" để thực hiện dù chỉ một phần những công việc kể
trên. Tuy nhiên ông vẫn có nhiều cách đóng góp cho xã hội với tư cách
một công dân. Ông cũng gửi lời cám ơn đến tất cả cử tri nơi mình cư trú,
công tác và những người ủng hộ ông khi gặp gỡ trực tiếp hoặc qua mạng
xã hội trong thời gian qua.
Ngày 12/3, ông Tuấn nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại điểm tiếp
nhận của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội. Ông chia sẻ lý do duy nhất tự
ứng cử bởi “nếu là đại biểu Quốc hội sẽ có nhiều điều kiện để làm những
điều đúng, điều hữu ích cho cộng đồng hiệu quả hơn”.
Tại hội nghị hiệp thương lần 3 vừa qua, ông nằm trong số 46/48 người ứng
cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hà Nội bị loại khỏi danh sách bầu.
Ông Tuấn, 59 tuổi, quê Nam Định, là tiến sĩ chuyên ngành truyền hình
được đào tạo tại Đại học Tổng hợp Lomonosov và Viện Hàn lâm Khoa học ở
Liên Xô. Ông đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đài Truyền hình Việt Nam sau hơn
20 năm gắn bó, từ biên tập viên, bình luận viên thời sự quốc tế đến Phó
tổng giám đốc.
Cuối năm 2010, ông gây bất ngờ khi là người hiếm hoi xin nghỉ việc ở
tuổi 53 tại vị trí mang hàm tương đương thứ trưởng. Chia sẻ với phóng
viên vào thời điểm vừa "từ quan", ông bảo: "Ở tuổi của tôi, tiền tài,
địa vị không còn quá hấp dẫn. Điều tôi muốn là được trải nghiệm những gì
mình chưa có trong mấy chục năm qua".
Ông sau đó ở thành tổng giám đốc công ty tư nhân trong lĩnh vực sản xuất
truyền hình. Những năm gần đây, ông được biết đến là người khởi xướng
chương trình "Cơm có thịt" giúp đỡ hàng vạn trẻ em nghèo vùng cao. Dự án
gây tiếng vang trong cộng đồng, quy tụ nhiều người tham gia vì những
việc làm thiết thực lan tỏa tình nhân ái./.
Theo VnExpress
Vòng 6 V-League: Sài Gòn FC được chào đón trong ngày ra mắt
VOV.VN - Trong trận đấu đầu tiên của mình, CLB Sài Gòn FC đã được sự cổ vũ của hơn 3.000 khán giả TP HCM.
Sài Gòn FC hòa 0-0 trước QNK Quảng Nam trong trận ra quân
Mới “chuyển hộ khẩu” từ
Hà Nội vào TP HCM, CLB Sài Gòn FC (trước là CLB Hà Nội) đã nhận được sự
chào đón nồng nhiệt của hơn 3.000 khán giả trên sân Thống Nhất. Đây là
một tín hiệu tích cực, bởi khi còn thi đấu trên sân Hàng Đẫy, trung bình
một trận của CLB này chỉ có vài trăm khán giả đến xem.
Sài Gòn FC hòa 0-0 trước QNK Quảng Nam trong trận ra mắt khán giả TP HCM. (Ảnh: Bích Thùy)
Trận đấu chiều qua,
trước một QNK Quảng Nam đang thăng hoa sau chiến thắng gây sốc trước
Thanh Hóa ở vòng 5, Sài Gòn FC đã có trận đấu không tồi khi giữ kết quả
hòa 0-0 đến hết trận.
Với 100% cầu thủ nội
binh, các học trò của HLV Đức Thắng đã thể hiện lối chơi lăn xả với
quyết tâm rất cao. Một điểm có thể coi là món quà tạm ổn mà CLB này
giành tặng cho hơn 3.000 CĐV TP HCM đã đến theo dõi trận ra quân. Với
việc “chuyển hộ khẩu” và tăng vốn điều lệ, Sài Gòn FC hứa hẹn sẽ chiêu
mộ thêm những ngoại binh chất lượng trong thời gian tới và trở thành một
đội bóng mạnh tại V-League.
FLC Thanh Hóa đánh bại SHB Đà Nẵng trong trận “cầu đinh” của vòng
FLC Thanh Hóa đã tỏ rõ
quyết tâm vô địch với nhiều thay đổi và tăng cường trước khi mùa giải
khởi tranh. Trong đó, sự xuất hiện của GĐKT Lê Thụy Hải là điểm nhấn
quan trọng nhất. FLC Thanh Hóa ngay lập tức vươn mình mạnh mẽ ở mọi đấu
trường. Tuy nhiên, cú ngã đau trên sân Tam Kỳ ở vòng 5 đã giúp đội bóng
HLV Hoàng Thanh Tùng bừng tỉnh giấc mơ xa xôi để trở về với hiện tại.
FLC Thanh Hóa đánh chiếm thành công ngôi nhì bảng. (Ảnh: Hải Đăng)
Gặp đội nhì bảng SHB Đà
Nẵng, các học trò của HLV Lê Thụy Hải thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3
điểm ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà sớm tràn lên tấn công và có
được những cơ hội rõ rệt ngay trong những phút đầu tiên. Tuy vậy, các
chân sút xứ Thanh chưa thực sự hiệu quả trong những tình huống dứt điểm
cuối cùng, do đó hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng được ghi.
Sang hiệp 2, Quốc
Phương mở tỉ số cho FLC Thanh Hóa ở phút 51. Nhưng đến phút 80, Merlo đã
gỡ hòa cho đội khách. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa
thì FLC Thanh Hóa có được liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút cuối nhờ
công của Thanh Bình (88’) và Đình Tùng (90’+5’).
Với kết quả này, FLC
Thanh Hóa đã soán vị trí thứ 2 của SHB Đà Nẵng trên BXH. Đội bóng xứ
Thanh còn kém Hải Phòng 6 điểm, nhưng còn 1 trận chưa đá.
Hải Phòng kéo dài chuỗi trận thắng “không tưởng”
Với chiến thắng thứ 6
liên tiếp (toàn thắng tất cả các trận từ đầu mùa), Hải Phòng đã sắp phá
kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử V-League. Chiến thắng 1-0
trước Đồng Tháp không phải là quá thuyết phục, nhưng nó là vừa đủ để
thầy trò Trương Việt Hoàng duy trì sự thống trị trên đỉnh BXH.
VOV.VN - Là trụ cột của ĐT Thái Lan, hậu vệ Narubadin Weerawatnodom còn may mắn có người em gái có nhan sắc xinh đẹp.
Có được chuỗi trận
thắng ấn tượng, nhưng HLV Trương Việt Hoàng khẳng định Hải Phòng vẫn
chưa nghĩ tới chức vô địch: “Chúng tôi chỉ cố gắng đá tốt trong từng
trận đấu. Thực sự ở trận đấu vừa rồi, đội chủ nhà Đồng Tháp đã chơi tốt
và nếu may mắn hơn, họ đã có thể giành được trận hòa 1-1”.
“Trận thắng thứ 6 này
chưa nói lên điều gì bởi cuộc đua phía trước còn rất dài. Cả đội Hải
Phòng chỉ cố gắng thi đấu tốt từng trận, chắt chiu từng cơ hội để giành
kết quả tốt nhất có thể. Thời điểm này vẫn còn quá sớm để nghĩ tới chức
vô địch”. – HLV Trương Việt Hoàng cho biết./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét