9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi: Xóm làng phủ màu tang thương
VOV.VN -Thôn Nghĩa Hà, tỉnh Quảng Ngãi bao phủ một màu tang thương vì cùng lúc có 9 học sinh chết đuối.
Chiều 15/4, cả 5 thôn của xã Nghĩa Hà, thành
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bao phủ một màu tang thương vì cùng lúc
có 9 học sinh chết đuối. Tại nạn xảy ra tại bờ sông Trà Khúc đoạn
chảy qua thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi. Từ 13h30- 14h
chiều 15/4, người dân đi làm qua bãi ngang sông Trà phát hiện nhiều quần
áo, xe đạp học sinh để trên bờ sông nhưng không có người.
Nơi 9 em học sinh gặp nạn
Nghi ngờ có tai nạn đuối nước, mọi người hô hoán cùng nhau vớt. Người
dân và các lực lượng chức năng đã vớt được 9 thi thể, phù hợp với những
gì mà 2 học sinh nữ đi cùng khai với lực lượng công an. Cụ thể, khoảng 13h30 chiều 15/4, 11 học sinh
gồm 9 nam và 2 nữ ra bờ sông Trà Khúc chơi trước khi đến trường sinh
hoạt đội. 9 học sinh nam xuống tắm, 2 bạn nữ ngồi chơi trên bờ. Khi thấy
các bạn nam bị đuối nước, 2 em nữ hoảng loạn bỏ chạy. Tất cả 9 học sinh nam bị đuối nước cùng là học sinh lớp 6B Trường THCS Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và ở cùng trong 1 xã. Bà Ngô Thị Hai, mẹ của nạn nhân Nguyễn Minh
Hoàn đau xót kể lại: “13h tôi hỏi cháu sao chưa đi học nó nói con đang
thay quần áo chuẩn bị đi đây, mẹ cứ đi làm trước đi”.
Công an ghi nhận thông tin tại hiện trường
Tại gia đình của em Cao Ngọc Vũ, 1 trong 9
học sinh tử nạn, nhà chỉ có bà nội già yếu nên sau khi bị nạn, em được
bà con hàng xóm đưa về nhà và lo hậu sự. Ba mẹ của Vũ đang đi làm ăn xa ở
tận Đắk Nông chưa kịp về. Anh Cao Hồng Sơn, chú của Vũ, chua xót nói:
“Ba mẹ khó khăn đi làm ăn xa, đi mãi nên để cháu ở nhà bà nuôi, lâu lâu
mới gửi tiền về”. Ngay sau khi nghe tin 9 học sinh bị đuối
nước, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện
trường cùng với lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, UBND
thành phố Quảng Ngãi chia buồn, hỗ trợ gia đình có học sinh bị nạn. UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ khẩn cấp số tiền
5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân, Quỹ bảo trợ trẻ em TP.Quảng Ngãi hỗ trợ
4,5 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên bị tai nạn, Tỉnh đoàn Quảng
Ngãi và Sở GD-ĐT Quảng Ngãi mỗi đơn vị hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng thăm và động viên các gia đình nạn nhân
Ông Nguyễn Minh Trí, Phó giám đốc Sở
GD&ĐT Quảng Ngãi, chia sẻ đau buồn với người thân của các em: “Chúng
tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin dữ này. Năm nào cũng vậy cứ đến kỳ
nghỉ lễ tết Sở GD&ĐT đều có văn bản chỉ đạo rất rõ phòng tránh đuối
nước. Trong ngày nghỉ lễ, tai nạn xảy ra không ai có thể ngờ được. Tại
thời điểm này chúng tôi hết sức đau buồn". Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo
UBND thành phố Quảng Ngãi, xã Nghĩa Hà cử cán bộ đến từng gia đình chia
sẻ, giúp đỡ các gia đình trong cơn hoạn nạn, lo hậu sự cho các em được
chu toàn./.
CTV Nguyệt Ánh/VOV-Miền Trung
Hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi
Minh Huy, Minh Cường (Đài PTTH Quảng Ngãi)Cập nhật 18:46 ngày 15/04/2016
Sông
Trà Khúc đoạn chảy qua xã Nghĩa Hà (khu vực khoanh màu hồng) - nơi xảy
ra vụ tai nạn đuối nước vô cùng thương tâm. (Ảnh: Dân trí)
VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Ngãi, vụ đuối nước vừa xảy ra ngày hôm nay
(15/4) ở khu vực bờ Nam sông Trà Khúc đã cướp đi sinh mạng của tới 9 học
sinh lớp 6.
Vụ việc xảy ra lúc 14h ngày 15/4 tại khu vực bờ Nam sông Trà Khúc,
đoạn qua xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi. Thông tin ban đầu được các ngành
chức năng xác định, 9 học sinh đuối nước
là học sinh lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi. Được biết, 9
học sinh này sau khi đi sinh hoạt động Đội tại trường đã cùng với một số
học sinh nữ ra khu vực bờ kè sông Trà để tắm sông. Chín học sinh nam bị
nạn nói trên đã xuống tắm sông, đùa giỡn và gặp nạn.
Hàng trăm người tập trung tại khúc sông xảy ra sự việc thương tâm. (Ảnh: Dân trí)
Ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng
Công an tỉnh Quảng Ngãi và TP Quảng Ngãi đã có mặt và tìm kiếm được tất
cả 9 thi thể học sinh nam chết đuối. Chiều 15/4, cả 9 thi thể đã được
các gia đình đưa về an táng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần
Ngọc Căng, đã trao hỗ trợ mỗi gia đình có con bị nạn 5 triệu đồng.
Chiều
15-4, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng (TP Hải
Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã bắt tạm giam đối tượng Bùi
Hoàng Hiền, SN 1959, trú tại phường Lãm Hà (quận Kiến An), nguyên giám
đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng, Phó Chủ tịch Hội đồng
bồi thường, Tổ trưởng Tổ kiểm kê số 1 Dự án khu đô thị xi-măng Hải Phòng
do hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, CQĐT đã bắt tạm giam đối tượng Trần Hiếu, cán bộ hợp đồng
Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng về hành vi lợi dụng chức
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thông tin ban đầu cho hay,
hai cán bộ nói trên đã có sai phạm trong quá trình kiểm kê, lập phương
án, chi trả tiền đền bù Dự án khu đô thị xi-măng Hải Phòng, làm thất
thoát ngân sách gần 500 triệu đồng. Quận ủy Hồng Bàng cũng đã ra quyết
định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Bùi Hoàng Hiền để phục vụ
công tác điều tra.
Tàng trữ 4,5 kg hàn the không nhãn mác
Ngày 15-4, Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh cho biết: Chi cục vừa phối hợp
Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC 49, Công an TP
Hồ Chí Minh) kiểm tra một điểm kinh doanh thịt trâu của ông Nguyễn Văn
Suốt (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5) và phát hiện nhiều sai
phạm nghiêm trọng trong việc tẩm ướp thực phẩm với hóa chất độc hại.
Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn một tấn thịt trâu Ấn Độ, phụ
phẩm bò để trong tủ đông và một phần đang ngâm rã đông trong các chậu
thau. Ông Suốt không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến lô
hàng và thừa nhận số thịt trâu nhập khẩu nêu trên được mua từ một đầu
mối ở quận 8, mang về sơ chế rồi bán ra chợ với mác là thịt bò để hưởng
chênh lệch. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, tổ liên ngành còn phát
hiện 4,5 kg bột hàn the (chất bị cấm sử dụng để ngâm, tẩm, ướp thực
phẩm) không bao bì, nhãn hiệu tại điểm kinh doanh. Tổ liên ngành đã lập
biên bản vụ việc, lấy mẫu xét nghiệm để chuyển cơ quan chức năng xử lý
theo quy định của pháp luật.
Vận chuyển ma túy, một người nước ngoài lĩnh án tử hình
Ngày 15-4, TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai,
xét xử bị cáo D.B.Ma-dôn (SN 1975, quốc tịch Phi-li-pin) về tội “Vận
chuyển trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, vào 19 giờ 30 phút ngày
31-12-2013 đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất. Qua kiểm tra va-li của đối tượng này, cơ quan
chức năng phát hiện hai gói chứa chất bột mầu trắng. Kết quả giám định
là cô-ca-in, với tổng khối lượng gần 1,5 kg. Đối tượng khai nhận là
được một người bạn ở Phi-li-pin nhờ “mang đồ” qua Việt Nam. Theo Hội
đồng xét xử, bị cáo là người trực tiếp vận chuyển trái phép chất ma túy,
tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hồ
Chí Minh đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo. Sau đó, bị cáo
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy bản sơ
thẩm, yêu cầu điều tra, xét xử lại. Tại phiên tòa lần này, Hội đồng xét
xử đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.
Trộm bò hoành hành
Ngày 15-4, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, từ đầu năm đến
nay, trên địa bàn huyện Lai Vung đã xảy ra bốn vụ trộm bò, tổng số có
11 con bò bị mất, giá trị tài sản thiệt hại hơn 230 triệu đồng. Theo
Công an huyện Lai Vung, đây là nhóm trộm bò chuyên nghiệp, hoạt động có
tổ chức, chúng thường nhắm vào những chuồng bò xa nhà, không người
trông coi và lợi dụng đêm khuya để trộm.
Bắt kẻ dùng vam phá khóa trộm xe máy
Ngày 15-4, Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tạm giữ
Nguyễn Văn Hải (45 tuổi, ở Sóc Sơn) để điều tra hành vi trộm xe máy.
Hải thấy xe máy để trên vỉa hè phố Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội)
không có người trông nên dùng vam phá khóa lấy trộm, tuy nhiên bị người
dân phát hiện và truy đuổi. Hải bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, đến phố
Hàng Bài bị Công an bắt giữ.
Thu 35 tấn măng hôi thối
Ngày 15-4, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra kho chứa măng của Dương Văn
Lợi, trú tại TP Vinh phát hiện 330 thùng phi và 70 bao tải chứa măng
không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối và có dòi. Cơ quan chức năng đã
tiến hành niêm phong toàn bộ số măng nêu trên để xử lý theo quy định
của pháp luật.
Các địa phương hiệp thương lần 3, lập danh sách ứng cử ĐBQH
VOV.VN -Các địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương
lần thứ 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tại Hội nghị hiệp
thương lần thứ 3 tổ chức sáng 15/4, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Đắk Lắk đã thông báo tình hình, kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến
nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với 13
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đắk Lắk.
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên tại hội nghị hiệp thương lần 3
Tổng số 13 người ứng cử
đều được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tuy nhiên, căn cứ cơ cấu, thành phần, số lượng, hội nghị thống nhất
thông qua danh sách 11/13 người để lập danh sách ứng cử.
Hai người thôi ứng cử
lần này là bà H’Yim Kdoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh và ông Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch hội Nông dân tỉnh.
Như vậy, danh sách
những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đắk Lắk
gồm 11 người, trong đó ứng cử viên nữ chiếm 31%; người dân tộc chiếm
41%; người trẻ dưới 40 tuổi chiếm 23%./.
Chất lượng ĐBQH được nâng lên
Sáng 15/4, tỉnh Lào Cai
tổ chức Hiệp thương lần 3 thông qua danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Sau hiệp thương lần 3,
số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Lào Cai còn lại 8
người, trong đó 6 người là dân tộc thiểu số; số người ứng cử đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 94 người, trong đó dân
tộc thiếu số chiếm 63,8%, tỷ lệ nữ 35,1%.
Theo đánh giá, chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ này nâng cao so với nhiệm kỳ trước.
Ông Giàng Seo Vần, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Chất
lượng của Đại biểu Quốc hội lần này được nâng lên rất nhiều, đặc biệt về
trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cũng như các yêu cầu
về cơ cấu, thành phần dân tộc.
Đối với HĐND, lần này
các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu những người tham gia ứng cử
đại biểu HĐND tỉnh, trình độ chuyên môn từ trung cấp và đại học trở lên
chiếm trên 80%. Qua đó, đánh giá cơ cấu, thành phần, số lượng, chất
lượng của đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ này đảm
bảo cao hơn rất nhiều”.
Trước đó, từ ngày 20/3
đến 12/4, các hội nghị lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú đối
với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ
2016 - 2021 có tên trong danh sách sơ bộ đã được tiến hành theo đúng quy
định.
Tại tất cả các hội
nghị, cử tri đều bày tỏ tín nhiệm và nhất trí 100%. Trong suốt thời gian
quy định, không có ý kiến, kiến nghị hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo đối
với những người ứng cử.
Các ứng cử viên đều được cử tri tín nhiệm cao
Cũng trong sáng nay,
Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội
nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức ứng cử ĐBQH khóa XIV
và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo đó, tỉnh Sơn La có
10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó dân tộc Mông 2
người, dân tộc Thái 2 người, dân tộc Mường 1 người, Kinh 3 người và Sinh
Mun 2 người. Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được thống nhất là 122
người.
Qua tổ chức lấy ý kiến
đóng góp, tín nhiệm cử tri nơi cư trú, tất cả các ứng cử viên đều được
cử tri tín nhiệm cao, đánh giá tốt về năng lực, phẩm chất đạo đức.
Cử tri cũng bày tỏ mong
muốn các ứng cử viên khi được bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ
tiếp tục phát huy vai trò, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân tại
các cơ quan dân cử./.
Nhóm PV/VOV
“Phù thủy trang điểm” Nam Trung hào hứng hướng dẫn top 18 Hoa khôi áo dài Việt Nam
Thanh ThủyCập nhật 17:14 ngày 15/04/2016
Nam Trung hướng dẫn top 18 Hoa khôi áo dài Việt Nam (Ảnh: BTC)
VTV.vn - Sau đêm trình diễn thứ hai với chủ đề định hình phong cách, top
18 Hoa khôi áo dài Việt Nam bước vào tuần học mới dưới sự hướng dẫn của
chuyên gia trang điểm Nam Trung.
18 ứng viên trong lâu đài sắc đẹp cùng nhau bước vào tuần học mới với
chủ đề phụ nữ và cách làm đẹp. Đây là một trong những chủ đề luôn thu
hút sự quan tâm theo dõi của khán giả truyền hình từ những ngày đầu tiênHoa khôi Áo dài Việt Nam – Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới được lên sóng.
Cùng với phù thuỷ trang điểm Nam Trung
và các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp khác, 18 ứng viên sẽ
có cơ hội tìm hiểu, học hỏi và thực hành những bài học về cách làm đẹp
toàn diện để thêm tự tin toả sáng. Chủ đề tuần này hứa hẹn sẽ mang đến
những trải nghiệm thú vị dành cho các thí sinh lẫn khán giả yêu thích
chương trình.
Hình ảnh trong buổi học hướng dẫn cách làm đẹp cho top 18 Hoa khôi áo dài Việt Nam.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
Siêu mẫu của năm 2016 khoe vẻ sexy u sầu
PVCập nhật 16:42 ngày 15/04/2016
VTV.vn - Bella Hadid là người đẹp mới giành danh hiệu Siêu mẫu của năm
2016 do Daily Front Row bình chọn. Cô đã xuất hiện trong bộ ảnh mới trên
tạp chí Exit.
Bella Hadid được chọn làm gương mặt trang bìa cho tạp chí Exit số
mới. Siêu mẫu của năm 2016 khoe vẻ đẹp sexy u sầu nhưng vẫn đầy tinh
tế, nhẹ nhàng trong những hình ảnh mới trên tạp chí. Bộ ảnh được thực
hiện bởi nhiếp ảnh gia David Roemer.
Hãy cùng ngắm nhìn siêu mẫu Bella Hadid trong loạt ảnh mới nhất này:
VTV.vn - Những siêu mẫu đẳng
cấp diện đồ ra sao khi xuống phố? Chắc hẳn đó là câu hỏi nhiều người
muốn biết để có thể tham khảo cách phối đồ của những chân dài nổi tiếng
này.
TS. Nguyễn Đình Cung: Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam vẫn sợ cạnh tranh
VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Đình Cung, đáng ra ta phải thúc
đẩy cạnh tranh, nhưng lại sợ cạnh tranh, ngay trong quản lý nhà nước vẫn
có cảm giác sợ cạnh tranh.
“Ở Việt Nam, tuy 30 năm
cải cách chuyển sang kinh tế thị trường, tư duy của ta vẫn sợ cạnh
tranh. Đáng ra phải thúc đẩy cạnh tranh, nhưng chúng ta lại sợ cạnh
tranh, ngay trong quản lý nhà nước vẫn có cảm giác sợ cạnh tranh. Ở đâu
đó có sự cạnh tranh quá mức hay quá gay gắt thì lại lo, trong khi kinh
tế thị trường phải bàn đến là cạnh tranh có lành mạnh, công bằng hay
không” – TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý kinh tế
Trung ương (CIEM) phát biểu tại hội thảo "Xây dựng và thực thi chính
sách toàn diện về cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt
Nam", sáng 15/4, do CIEM tổ chức.
Chuyên gia đánh giá thị trường điện, than Việt Nam vẫn đang là “điển hình” chưa tốt về cạnh tranh (Ảnh minh họa: TTXVN)
Cách quản lý còn gây cản trở cạnh tranh
Phân tích về sự chuyển
mình của nền kinh tế nước ta, TS. Cung cho biết, sau 30 năm đổi mới,
kinh tế Việt Nam đạt được rất nhiều thành tựu. Nhưng so với yêu cầu
chuyển sang nền kinh tế thị trường hiện đại đầy đủ thì vẫn còn nhiều
khiếm khuyết, cách biệt so với thế giới.
Ngay trong giai đoạn
gần đây nhất, từ 2011-2015, nước ta thực hiện nhiều giải pháp để chuyển
đổi sang nền kinh tế thị trường (ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, chuyển
đổi mô hình tăng trưởng; cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN; phát triển nguồn nhân lực; phát triển hệ thống hạ
tầng…). Dù bước đầu những giải pháp này đạt được những kết quả tích cực,
nhưng theo ông Cung, “kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc, tăng trưởng
kinh tế thấp hơn mục tiêu, chất lượng chưa được cải thiện, chưa tạo
được đột phá phát triển kinh tế- xã hội, tái cơ cấu kinh tế còn chậm…”.
Ông Đặng Quang Vinh,
Nghiên cứu viên Viện CIEM, cũng cho rằng cạnh tranh chính là nền tảng
của nền kinh tế thị trường. Dẫn ví dụ thực tiễn chứng minh lợi ích của
cạnh tranh, ông Vinh cho biết: Thị trường viễn thông ở Việt Nam đã có
cạnh tranh và cạnh tranh hiệu quả. Còn thị trường điện, than vẫn đang
là “điển hình” chưa tốt về cạnh tranh. Trong khi đó, ở Nhật Bản, họ cũng
cải cách chậm về điện nhưng nhờ có tự do hóa thị trường điện nên hiệu
quả cạnh tranh đã tốt.
Một số ví dụ khác cho
thấy giảm động lực cạnh tranh của nhà cung cấp, như: Hiệp hội Lương thực
Việt Nam được quyền phân chia hợp đồng xuất khẩu gạo theo hợp đồng của
Nhà nước, như thế là không cần cạnh tranh. Hay giá cước taxi thì tăng
theo giá xăng nhưng xăng giảm thì cước lại không giảm.
Theo lập luận của ông
Cung: Ở nền kinh tế thị trường, khi đặt ra một chính sách, cần đặt câu
hỏi rằng, những quy định của chính sách đó có hạn chế cạnh ranh không,
nếu có thì hệ quả ra sao? Nhưng thực tế ở nước ta, chưa đặt câu hỏi này
khi xây dựng chính sách. Nước ta vẫn có tình trạng đặt ra chính sách là
để quản lý, Nhà nước hiện rõ là một nhà nước kiểm soát và quản lý.
Vì thế, ông Cung cho
rằng, nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước
ta còn chưa đủ rõ, chưa thống nhất. Trong đó, nhất là về vai trò của
Nhà nước, của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế hợp tác,
kinh tế tư nhân, quản lý giá cả, phân bổ nguồn lực…
Rà soát, loại bỏ rào cản cạnh tranh
Đến từ Australia, GS.
Michael Woods, chuyên gia tư vấn quốc tế về cạnh tranh, nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban năng suất của Australia, cho rằng Chính phủ Việt Nam đang
rất chú trọng đến tăng trưởng kinh tế bền vững, luật cạnh tranh, luật
đầu tư và luật doanh nghiệp. Đáng chú ý là Nghị quyết 19/2015 của Chính
phủ đề cập sự liên kết giữa cải thiện môi trường kinh doanh với tái cơ
cấu kinh tế và chuyển đổi môi hình tăng trưởng, trong đó đề cập đến nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo cạnh tranh công bằng.
“Trong giai đoạn 2016-2020, một trong những
nhiệm vụ trọng tâm để chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN thì cần một chính sách cạnh tranh toàn diện. Phải phân
định rõ chức năng của nhà nước và chức năng của thị trường. Đồng thời,
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và xác định rõ chức năng, nhiệm
vụ của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh
nghiệp”- TS. Nguyễn Đình Cung.
Trước khi bàn đến có đạt được mục tiêu đề ra về cạnh tranh không, GS.
Michael Woods cho rằng, cần lưu ý có 3 điều kiện chính để tăng trưởng
kinh tế: Các ưu đãi (được tạo ra thông qua một thị trường cạnh tranh
hơn); Năng lực (lợi thế so sánh của các nhân tố có chi phí thấp, chất
lượng cao); tính linh hoạt (mức độ thích nghi, tính di chuyển của các
nhân tố).
Cho nên, theo GS.
Michael Woods, chính sách cạnh tranh có ý nghĩa rộng hơn rất nhiều so
với Luật cạnh tranh. Vì Luật cạnh tranh là đưa ra các quy tắc nhằm đảm
bảo tất cả các công ty đều tham gia một cách công bằng và có độ mở trên
thị trường. Còn Chính sách cạnh tranh là tạo ra môi trường kinh doanh
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của cộng đồng.
Do vậy, theo GS.
Michael Woods những quy định trong chính sách được nhà nước ban hành ra
không hợp lý có thể sẽ trở thành gánh nặng, cản trở cạnh tranh. Chẳng
hạn, quy định cụ thể đối với doanh nghiệp được sản xuất gì, sản xuất với
số lượng bao nhiêu, sản xuất như thế nào, chất lượng thế nào… Hay bản
thân các quy định cũng tạo ra gánh nặng do tăng thêm chi phí quản lý và
tuân thủ, bóp méo giá thị trường, giảm hiệu quả các quyết định phân bổ
của các công ty.
Vì thế, GS. Michael
Woods khuyến nghị, để phát triển cạnh tranh, Việt Nam cần có sự rà soát
tổng thể các quy định chính sách hiện hành để có đánh giá, đề xuất cải
thiện, giảm bớt quy định không cần thiết. Tất nhiên, việc này cần được
thực hiện bởi cơ quan nghiên cứu kinh tế độc lập với các bộ, ngành quản
lý liên quan thực hiện và phải có sự tham vấn của các bên liên quan./.
Xuân Thân/VOV.VN
Có 18 đời vua Hùng, vậy 10/3 là giỗ vị vua nào?
00:00:00 16/04/2016
Vào ngày Giỗ tổ, người người nô nức hướng về Đền Hùng thắp hương để
tưởng nhớ về cội nguồn dân tộc. Nhưng cụ thể là giỗ ai, chưa chắc đã có
người biết.
Giỗ tổ Hùng Vương
hay còn gọi là lễ hội Đền Hùng là dịp lễ quốc gia nhằm tưởng nhớ và bày
tỏ lòng biết ơn của con cháu Đại Việt trước công lao dựng nước của các
vua Hùng. Cứ vào ngày mồng 10 tháng 3 âm
lịch là người người lại nô nức hướng về Đền Hùng để dâng lễ, thắp hương,
bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ về cội nguồn dân tộc.
Nhưng
theo truyền thuyết thì đất nước ta có 18 đời vua Hùng. Mỗi đời vua được
tính là một triều đại, tương tự như nhà Lê, nhà Nguyễn… sau này và có
thể có 1 hoặc… vài chục vị vua. Do đó, tuy chỉ có 18 đời vua Hùng, nhưng
lịch sử ghi nhận vào thời kỳ này nước ta có đến 108 vị vua.
Vậy đến ngày này thì ta giỗ ai - bạn đã bao giờ tự hỏi như vậy chưa?
Giỗ tổ Hùng Vương: nhưng cụ thể là giỗ ai?
Rõ ràng Giỗ tổ Hùng Vương chỉ có một ngày, vậy là giỗ vua nào? Đây là một câu hỏi nhiều người vẫn thắc mắc.
Ảnh minh hoạ
Đầu
tiên phải nói đến nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Truyền thuyết kể rằng
Kinh Dương Vương lấy Long Nữ sinh ra Lạc Long Quân. Lạc long Quân sau
đó kết duyên cùng Âu Cơ sinh ra Hùng Vương.
Hùng
Vương như vậy là cháu đích tôn của Kinh Dương Vương, là niên hiệu được
dùng cho hàng chục triều vua tiếp sau đó. Giỗ tổ vì vậy theo logic thì
phải là giỗ Tổ Kinh Dương Vương, để tưởng nhớ vị Tổ phụ đã khai sinh ra
đất nước.
Tượng Vua Hùng trong đền tưởng niệm các Vua Hùng trong công viên Tao Đàn (Ảnh: baolaodong)
Trên
thực tế theo một số tài liệu lịch sử ghi lại, ngày giỗ tổ đã có từ cách
đây 2.000 năm. Dưới thời Thục Phán – An Dương Vương, cột đá thề đã được
dựng trên núi Nghĩa Lĩnh, ghi rõ: "Nguyện có đất trời lồng lộng
chứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu Tổ Hùng Vương, xin đời
đời trông nom lăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao
lại; nếu thất hẹn, sai thề sẽ bị gió giăng, búa dập".
Các
đời vua khác sau này cũng luôn ghi nhớ, khẳng định vai trò của thời đại
các vua Hùng đã xây dựng giang sơn. Chính vì thế mà hàng năm luôn để
một ngày để tưởng nhớ những người đã xác lập và xây dựng lên đất nước -
các vua Hùng nói chung.
Tại sao lại là 10/3?
Thế liệu ngày 10/3 có phải là ngày mất của tất cả các vị vua Hùng? Đương nhiên là không thể nào.
Trước
đây, người dân không có tục đi lễ vào ngày 10/3, họ thường tự chọn ngày
tốt theo bản mệnh của từng người và nô nức đến lễ bái các vua Hùng suốt
năm. Thời điểm đông nhất thường rơi vào các tháng xuân - thu chứ không
định rõ ngày nào.
Lễ cúng Tổ ở địa phương thì lại được cử hành vào ngày 12/3 âm lịch kết hợp với thờ Thổ kỳ.
Thường khi con cháu ở xa về sẽ làm giỗ trước một ngày chứ không mở hội lớn với quy mô toàn quốc.
Như
vậy thời gian lễ bái thường kéo dài liên miên, vừa tốn kém tiền của lại
không bày tỏ được rõ lòng thành kính, không tập hợp được lòng dân.
Nhận
thấy điều này, Tuần phủ Phú Thọ ông Lê Trung Ngọc vào năm 1917 (Niên
hiệu Khải Định năm thứ nhất) đã làm bản tấu trình lên Bộ Lễ, xin định lệ
lấy ngày 10/3 âm lịch hàng năm làm ngày Quốc tế.
Từ đó
về sau, cứ vào ngày 10/3 nhân dân cả nước lại hướng về vùng đất Cội
nguồn - xã Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ để tôn vinh công lao của các vị
vua Hùng.
Nguồn: Hùng Vương và Lễ Hội Đền Hùng-NXB Hội nhà văn, ĐH Lạc Hồng
Theo Bộ trưởng Nghĩa thì việc xây xong cầu Ghềnh để
thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sớm sẽ giảm thiệt hại 6 – 10 tỷ
đồng/ngày cho ngành đường sắt.
Ngày 15/4 Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cùng đoàn công tác đã
có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn vị liên quan đến sự cố
sập cầu Ghềnh để nhằm chỉ đạo công tác khắc phục sự cố này. Đồng thời
đoàn làm việc cũng tiến hành kiểm tra các ga Trảng Bom, Biên Hòa, kiểm
tra cầu Ghềnh,…
Sớm khắc phục sự cố để thông tuyến Bắc - Nam giảm thiệt hại 6-10 tỷ/ ngày
Cụ thể, tại buổi làm việc, ông Nghĩa đề nghị tổng công ty Đường sắt VN
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, công tác đảm bảo
vận chuyển hàng hóa, hành khách Đồng Nai quan tâm đảm bảo dịch vụ vận
tải trước ga Biên Hòa.
Bộ trưởng Nghĩa cũng chỉ đạo là việc xây cầu Ghềnh mới phải hoàn thành trước 30/6 theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nghĩa nói: “Tiền đã có rồi thiết bị máy móc đã cơ bản được tập
kết, mặt bằng đã có do đó chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải phối
hợp nhịp nhàng nỗ lực để sớm hoàn thành xây dựng cây cầu này khi có khó
khăn vướng mắc phát sinh phải báo cáo Bộ để sớm có giải pháp hỗ trợ.
Đơn vị thi công phải hết sức quan tâm đến công tác an toàn lao động, tiến độ nhưng cũng lưu ý công tác tiết kiệm.
Tiến độ thi công cầu Ghềnh phải tập trung cao độ và có sự phối hợp
chặt chẽ thi công theo tinh thần hoàn thành sớm ngày nào sẽ giảm bớt
thiệt hại ngày đó. Phía chủ đầu tư sớm giải quyết thủ tục ứng vốn cho
đơn vị thi công ngay trong ngày 15/4.
Đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ,
vốn đã chuyển về Kho bạc Nhà nước không có lý do gì mà không thể ứng
vốn trước cho đơn vị thi công để phục vụ xây dựng cầu Ghềnh.
Việc thanh thải các bãi đá ngầm dưới sông Đồng Nai, Cục ĐTNĐ VN cần
phối hợp lấy ý kiến từ Đồng Nai, Bình Dương để sớm có phương án trình Bộ
GTVT xem xét lập dự án”.
Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại UBND tỉnh Đồng Nai
Cũng theo Bộ trưởng Nghĩa thì việc sớm thông tuyến đường sắt Bắc-Nam
thì ngành đường sắt sẽ tiết kiệm được 6-10 tỉ đồng/ngày. Sự cố cũng là
sự kiểm chứng năng lực của đơn vị thi công, tổ chức quản lý dự án của
các cơ ban, ngành”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.
Nguyễn Nhâm
Trấn Thành gục xuống bàn vì bất mãn, Việt Hương bật dậy yêu cầu BTC "phá luật"
23:17:00 15/04/2016
Bán kết 6 "Vietnam's Got Talent 2016" đã chứng kiến một ngoại lệ chưa
từng có khi cả 3 tiết mục được vote nhiều nhất bước vào vòng Chung kết,
sau khi kết quả bình chọn khiến cả 3 giám khảo thất vọng.
Ở liveshow tuần trước, "Vietnam's Got Talent 2016" đã xác định được 2 cái tên bước tiếp vào vòng Chung kết: vũ công bẻ khớp Ngọc Hải và nhóm hợp xướng trẻ Công giáo Hà Nội.
Bán kết 6 tuần này tiếp tục đến với khán giả bằng 7 tiết mục mới: nút
vàng giám khảo Trấn Thành – cặp đôi nhảy popping ăn ý Xuân Hiếu – Thái
Vũ, nhóm nhảy black light Bồ Công Anh, hot boy Juun Đăng Dũng, cô nàng
Nguyễn Thy Kiều thổi kèn saxophone, cặp dancesport nhí Như Minh – Hà My,
thí sinh tài năng hát Thanh Tâm và anh chàng bartender trẻ Nguyễn Duy
Khánh đến từ Hà Nội.
Ở phần công bố kết quả, top 3 được bình chọn
nhiều nhất là: Như Minh - Hà My, Thi Kiều, Xuân Hiếu - Thái Vũ. Trong
đó, cái tên được bình chọn nhiều nhất, vào thẳng vòng Chung kết chính là
Như Minh - Hà My. Ngay
sau khi công bố, giám khảo Trấn Thành đã nằm gục xuống bàn lộ vẻ thất
vọng, giám khảo Huy Tuấn cho rằng kết quả này không như mong đợi vì anh
mong muốn cả Thi Kiều và Xuân Hiếu - Thái Vũ vào Chung kết. Giám khảo
Việt Hương đứng lên hỏi BTC có cách nào để cả 2 tiết mục này cùng vào
hay không? Giám khảo Huy Tuấn nói thêm, anh vừa nhận được tín hiệu từ
chương trình cho phép chọn cả 2 tiết mục. Như vậy, cả Như Minh - Hà My,
Thi Kiều, Xuân Hiếu - Thái Vũ đã bước vào vòng Chung kết.
Vẻ ngạc nhiên và thất vọng của các giám khảo khi 2 tiết mục được đánh giá cao nhất phải vào vòng lựa chọn
Sau khi Việt Hương xin phép BTC chọn cả 2 và được sự đồng ý, BGK như vỡ òa
3 tiết mục cùng bước vào vòng Chung kết, một điều chưa từng xảy ra
Những diễn biến khác của đêm liveshow:
Bộ ba giám khảo Trấn Thành - Việt Hương - Huy Tuấn
Chồng và con gái Việt Hương vừa trở về từ Mỹ
Mở
đầu Bán kết 6 là tiết mục nhảy của nhóm Bồ Công Anh. Đây là phần trình
diễn trong bóng tối kết hợp với màu dạ quang và các hiệu ứng ánh sáng
đặc biệt.
Giám khảo Việt Hương cho rằng tiết mục còn rời rạc, chưa
có sự kết nối. Giám khảo Huy Tuấn cũng nhận xét nhóm thiếu đi những tổ
hợp đặc sắc, những sự kết hợp của cả tập thể, mới chỉ là những phần thể
hiện kĩ năng rời rạc.
"Chưa kịp nói lời yêu" là sáng tác của Thái Vũ, được trình diễn qua giọng ca của hot boy Juun Đăng Dũng.
Giám
khảo Trấn Thành khen Đăng Dũng hát tốt ở quãng trung, có tiết chế, tình
cảm nhưng nốt cao chưa tốt. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét phần trình diễn
chưa tốt, thiếu kinh nghiệm xử lí sân khấu và cả ca khúc. Giám khảo
Việt Hương cho rằng Đăng Dũng quá run, chưa thoải mái để thể hiện ca
khúc.
Nút
vàng của giám khảo Trấn Thành - cặp đôi Popping Xuân Hiếu - Thái Vũ làm
nghề bán kẹo kéo đã khiến mọi người bất ngờ với kỹ thuật và ý tưởng làm
những chú robot độc đáo.
Giám khảo Huy Tuấn khen ngợi đây là một
trong những tiết mục Popping hay nhất trong chương trình mà anh từng
biết, cặp đôi đã khiến giám khảo Trấn Thành tự hào khi bấm nút vàng. Sự
bình thản và không quá trưng trổ khiến giám khảo rất hài lòng. Giám khảo
Trấn Thành đã đứng lên cuối tiết mục để chúc mừng nút vàng của chính
mình. Cặp đôi nhảy bằng cảm giác chứ không bằng kỹ thuật, cả 2 đều là
những dancer thực thụ, những nghệ sĩ đúng nghĩa. Giám khảo Việt Hương
đồng ý với giám khảo Huy Tuấn, góp 1 phiếu ủng hộ nhóm vào Chung kết.
Nữ nhạc công Saxophone - Nguyễn Thy Kiều đến từ Đà Nẵng trình diễn ca khúc kinh điển "My Heart Will Go On", nhạc phim "Titanic".
Giám
khảo Huy Tuấn cho rằng Thy Kiều đã tiến bộ hơn vòng loại rất nhiều, anh
rất bất ngờ. Giám khảo Việt Hương khen ngợi Thy Kiều và vô tình nhắc
đến người chồng của mình, một nhạc công Saxophone nổi tiếng. Giám khảo
Trấn Thành bất ngờ vì thí sinh chọn ca khúc nổi tiếng này nhưng bản phối
lại rất tốt, khác lạ. Anh cho rằng những lời chê ở vòng loại của anh là
hợp lí, hôm nay thí sinh đã khắc phục được hết những nhược điểm này,
hiến bài diễn rất đã.
"Bà nội trợ" Thanh Tâm thể hiện một ca khúc của thần tượng Phương Thanh - ca khúc "Trống vắng".
Giám
khảo Việt Hương cho rằng những người dân ở quê sẽ rất hãnh diện với một
tài năng như chị Thanh Tâm. Nhưng cô cũng cho rằng Thanh Tâm hát quá
giống Phương Thanh. Giám khảo Huy Tuấn nói vui rằng "bà nội trợ nào cũng
máu lửa như thế này thì cơm cháy hết". Anh cũng cho rằng giọng hát này
giống Phương Thanh quá. Giám khảo Trấn Thành khen ngợi thí sinh vì chị
thể hiện bản thân rất tốt.
Chàng
bartender Nguyễn Duy Khánh gốc Yên Bái, đến từ Hà Nội thể hiện câu
chuyện "Cuộc chiến giữa các vị thần" trong phần thi của mình.
Giám
khảo Trấn Thành thích tiết mục này vì đẹp mắt và nghệ thuật, dù có một
vài lỗi nhỏ dẫn đến phần kết chưa hoàn thiện. Giám khảo Huy Tuấn cũng
khen ngợi tiết mục này có độ khó nhiều khi còn hơn những nghệ sĩ xiếc
thực thụ. Giám khảo Việt Hương cho rằng thí sinh còn thiếu tự tin và bạn
diễn lại thể hiện tốt hơn.
Cặp
vũ công Dancesport nhí Như Minh - Hà My với tạo hình cả nam và nữ đã
khiến sân khấu bùng nổ cùng những giai điệu của Michael Jackson -
"Smooth Criminal".
Giám khảo Huy Tuấn đánh giá cao kỹ thuật nhảy
của cặp đôi. Giám khảo Việt Hương nhầm lẫn cả 2 bé đều là nữ, khen ngợi
cả 2 nhảy và diễn tốt. Tuy nhiên, câu chuyện được đặt ra hay nhưng chưa
giải quyết tốt. Giám khảo Trấn Thành cũng cho rằng với tạo hình nửa nam
nửa nữ, câu chuyện chưa được khai thác triệt để, tiết mục còn hơi tham
lam nhiều thể loại.
Khách mời Don Nguyễn khoe giọng hát và sự hài hước của mình qua tiết mục "Hạnh phúc cuối".
Hoài Linh và Trường Giang rất giống nhau ở điểm này
15/04/2016 08:12 GMT+7
Dù là khó bỏ nhưng thói quen này khiến Hoài Linh được khán giả yêu thương hơn...
Hoài Linh và Trường Giang
Với
tài năng và quyền lực ở thời điểm hiện tại, Hoài Linh được nhiều người
gọi là ông trùm của làng giải trí. Nhưng người ta thích thì gọi vậy chứ
anh đâu có ham. Nhắc đến từ “ông trùm” hay “quyền lực”, anh lắc đầu
nguầy nguậy.
Nghe đâu Hoài Linh đã giàu tới mức đong kim cương
bằng lon, ấy vậy mà anh vẫn giữ những thói quen rất cũ như ngồi đất bưng
chén cơm, bữa nào cũng cá khô chứ chẳng có sơn hào hải vị gì.
Cũng chẳng mấy khi hết giờ diễn, người ta thấy Hoài Linh la cà. Mà cũng có khi vì sô sắp kín quá, anh muốn đi đâu cũng khó.
Nhưng
mấy chuyện đó sau này công chúng mới biết còn trước kia, nhắc tới Hoài
Linh, họ chỉ biết đến những vai diễn của anh trên sân khấu.
Hoài
Linh không có cái dáng sang chảnh như Vân Sơn, cũng chẳng phốp pháp như
Chí Tài. Người anh gầy khô như con mắm, còn cái điệu nói, điệu cười thì
nhà quê.
Vậy mà băng-rôn nào có anh trên đó, khán giả cũng mua vé đi coi nườm nượp. Tới rạp, nhác thấy cái dáng anh, họ đã cười rần rần.
Hoài
Linh có cái duyên mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Cái cách anh
diễn không có gì là cao siêu mà ngược lại còn bình dân như hàng vạn cái
cửa hàng cơm dành cho người lao động trên mảnh đất hình chữ S.
Thời
gian gần đây, vì cần tiền nên ai mời anh cũng đi, có sức, có thời gian
và có tiền là anh gật, gật để gom tiền xây nhà Tổ, để thực hiện ước mơ
cả cuộc đời.
Thấy anh nhiều, người ta chê ngấy, mà ngấy cũng phải
bởi họ bật mỏi hết cả tay từ kênh này sang kênh khác cũng chẳng “né”
được danh hài.
Hoài Linh
Nhưng đó chỉ là phản hồi từ những người không hoặc chỉ thích Hoài Linh ở
mức độ vừa vừa, còn với những ai đã trót mê anh như điếu đổ, danh hài
có xuất hiện nhiều hơn nữa, họ vẫn yêu và yêu thế thôi.
Qua bấy
nhiêu năm, có bao nhiêu bài, bao nhiêu mánh khóe, Hoài Linh đã móc ra
hết trơn, cũng không còn gì để giấu. Thế nên mỗi lần anh xuất hiện, thứ
thay đổi duy nhất có chăng chỉ là kịch bản, còn cách anh thể hiện, khán
giả đã thuộc làu làu.
Ấy vậy mà ngồi xem, họ vẫn cười bởi anh diễn
như không diễn, đơn giản và đời. Cách danh hài tung hứng với bạn diễn
khiến nhiều người cứ ngỡ họ đang được chứng kiến một cảnh có thật ở
ngoài cuộc đời thật chứ không phải trên sân khấu.
Bởi vậy, lời
thoại của anh cũng chẳng có gì khó hiểu mà chân phương đến lạ. Từng một
thời gian dài, Hoài Linh sử dụng “Tào lao” như một câu cửa miệng. Anh
nói nhiều đến mức người xem bị nhiễm. Nhiều người cũng biến nó thành
thói quen khi trò chuyện với bạn bè.
Ai thương Hoài Linh đều biết,
anh còn có một thói quen khác rất khó bỏ mỗi lần bước lên sân khấu, mà
đôi khi cũng chẳng phải là khó bỏ, chỉ là anh thấy nó cũng chẳng có gì
đáng để bỏ.
Cũng vì thói quen này, khán giả thấy hài của Hoài Linh bình thường hơn, dung dị hơn bao giờ hết. Đó là phì cười khi đang diễn.
Thông
thường, các diễn viên thường rất cẩn trọng với lời thoại và cảm xúc của
chính mình. Cũng vì sự trau chuốt đó nên nhiều người vô tình biến bản
thân thành thợ diễn khi đứng trước công chúng.
Nhưng Hoài Linh thì
khác, nay lên sân khấu anh diễn thế này, mai coi lại đã thấy khác. Có
nhiều khi đang diễn ngon ơ, đến đoạn lấy tiếng cười của khán giả, anh
bỗng phì cười. Anh cười vì chính diễn xuất của bạn diễn hay lời thoại
của chính mình. Đó là cảm xúc thật.
Sự tự nhiên đó ban đầu khiến
người xem cảm thấy lạ lẫm vì từ xưa tới giờ, ít diễn viên nào như vậy
nhưng sau đó, tất cả đều cảm thấy thân thiện. Dần dần, nó biến thành thứ
cộp mác Hoài Linh.
Có lẽ khi sân khấu đã là nhà và khán giả trở
thành người thân, mọi thứ với Hoài Linh trở nên thoải mái và nhẹ nhàng
hơn bao giờ hết.
Sau này, khi Trường Giang xuất hiện, anh cũng bị
lây thói quen này. Tất nhiên nó chỉ đến khi Trường Giang đã tìm được chỗ
đứng và tự tin với diễn xuất của mình trong lòng khán giả. Cũng vì điều
này nên nhiều người nói Trường Giang bắt chước Hoài Linh.
Tất
nhiên cho đến giờ, chưa ai bắt Trường Giang phải thừa nhận điều này.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đây là sự học hỏi rất thông minh bởi, nó mang
lại sự thân thiện và gần gũi với những người ủng hộ anh trên con đường
danh vọng. Theo Trí Thức Trẻ
Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội nói phải 'so bó đũa chọn cột cờ' khi chọn danh sách ứng viên chính thức
46/48 người tự ứng
cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội bị loại, trong đó có nhà báo Trần Đăng
Tuấn, sau hội nghị hiệp thương lần ba hôm 15/4.
Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, được
VnExpress hôm 15/4 dẫn lời cho hay: “Những người được đưa ra biểu
quyết đều đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhưng còn phụ thuộc vào cơ cấu
nên phải “so bó đũa chọn cột cờ”.
Kết quả trong số 38 người được
chọn lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội, chỉ còn 2 ứng
viên tự đề cử là ông Nguyễn Hữu Ninh (Chủ tịch hội đồng quản lý Trung
tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các
hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội) và ông Nguyễn Anh Trí (Giám đốc Viện
Huyết học và Truyền máu Trung ương).
Một trong những người tự ứng
cử nổi bật nhất là nhà báo Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
xã hội - Từ thiện “trò nghèo vùng cao”. Trước đó tại hội nghị lấy ý
kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, ông Tuấn đều đạt tín nhiệm 100%,
theo báo trong nước.
Hôm 15/4, BBC đã gọi cho ông Tuấn nhiều lần nhưng ông không bắt máy.
Trước
đó, hôm 12/4, một nhóm cử tri ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
đã thay mặt 36 cử tri đến Ủy ban bầu cử TP Hà Nội để gửi đơn khiếu nại
lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ông Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc nhà
sách Alpha Books, người ứng cử độc lập Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố (2016-2021).
"Tôi nợ họ những sự
ủng hộ này nên thấy cần cùng đứng tên với họ. Tôi không gửi và tranh đấu
vì bản thân tôi, mà vì trách nhiệm với những người dân quý mến và ủng
hộ tôi", ông Bình viết trên Facebook.
Việt Nam lần đầu tiên cho
phép ứng viên độc lập tự đề cử từ năm 2002, và chỉ bảy người trong vài
trăm ứng viên tự do giành được ghế trong Quốc hội trong ba kỳ bầu cử đến
nay, theo ghi nhận của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc.
Vận chuyển hơn 5kg ma túy vào Việt Nam: Phương Trinh thoát án tử hình
Cất giấu hơn 5 kg ma túy vào chiếc vali chứa quần áo cũ,
một phụ nữ và đồng bọn vận chuyển lượng ma túy "khủng" này từ nước
ngoài về Việt Nam.
Ngày 15/4, TAND Cấp cao
tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ tử hình xuống tù chung
thân đối với bị cáo Trần Thị Phương Trinh (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp,
TP.HCM) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo hồ sơ vụ án, vào
khoảng tháng 3/2012, thông qua bạn trai cũ, Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, ở
quận Gò Vấp, TP.HCM) quen biết với Trinh. Sau đó Hoa được Trinh rủ đi
vận chuyển quần áo cũ từ Châu Phi về Philippines với tiền công 2.000
USD/chuyến.
Bị cáo Trần Thị Phương Trinh
Ngày 19/4/2012, Hoa
cùng Trinh sang Campuchia để lấy vé máy bay đi Abjdian và Trinh đưa cho
Hao 1.000 USD để làm lộ phí. Đến ngày 24/12/2012, Hoa sang Abjdian và
gọi điện thoại cho Trinh biết đã đến nơi. Đồng thời có một người phụ nữ
da đen (không rõ lai lịch) đến đón và đưa Hoa về khách sạn.
Tiếp đó vào ngày
29/4/2012, Hoa được người phụ nữ da đen này dẫn đi mua quần áo cũ và đến
21h cùng ngày, người phụ nữ này đưa cho Hoa một vali có chứa quần áo cũ
và vé máy bay đi Philippines.
Sau đó, Hoa được Trinh
hướng dẫn mang chiếc vali về Philippines để nhận tiếp thêm 1.000 USD.
Hoa làm theo chỉ dẫn của Trinh nhưng do vé máy bay không có tên Hoa nên
Cảnh sát Philippines không cho nhập cảnh. Hoa đã mua vé máy bay về Việt
Nam.
Khi Hoa về đến sân
bay Tân Sơn Nhất mang theo hành lí trên thì bị bắt quả tang vận chuyển
5,15kg ma túy. Từ lời khai của Hoa, qua truy xét, ngày 7/5/2012, cơ quan
điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Phương Trinh.
Trinh khai nhận từ tháng 3/2011 quen
biết với Võ Thị Lan (chưa rõ lai lịch). Và Lan đã 5 lần thuê Trinh sang
các nước châu Phi xách vali quần áo cũ về Campuchia với tiền công mỗi
chuyến là 1.900 USD. Tính đến lúc bị bắt, Trinh hưởng lợi bất chính gần
9.000 USD.
Trước đó, Trinh và Hoa đã bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình. Cả hai bị cáo
làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 15/10/2013, TAND Tối cao
tại TP.HCM giảm án cho Hoa từ tử hình xuống chung thân, nhưng y án tử
hình đối với bị cáo Trinh./.
Theo An ninh Thủ đô
“Australia không cần phải chọn Mỹ hay Trung Quốc” về vấn đề Biển Đông
VOV.VN - Thủ tướng Turnbull đã bác bỏ lời cảnh báo của
Trung Quốc rằng, Australia cần phải lựa chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc
trong vấn đề Biển Đông.
Phát biểu với tờ Financial Times
ngay khi đặt chân đến Trung Quốc ngày 15/4, Thủ tướng Turnbull nhấn
mạnh, Australia sẽ không thay đổi quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông
và sẽ không chọn lựa giữa mối quan hệ về kinh tế với Trung Quốc và mối
quan hệ đồng minh với Mỹ.
Thủ tướng Australia Turnbull (trái) và người đồng cấp nước chủ nhà Lý Khắc Cường. Ảnh Reuters
“Quan điểm của chúng tôi là rất nhất quán và
dễ hiểu”, ông Turnbull nói: “Lợi ích kinh tế đáng kể mà toàn bộ các
nước trong khu vực đang được hưởng hoàn toàn dựa trên nền tảng hòa bình
và ổn định và bất cứ điều gì đi phá hoại nền tảng đó là đi ngược lại lợi
ích của mọi quốc gia trong khu vực. Điều này không chỉ gây tác động đến
khu vực mà còn trên toàn cầu bởi khu vực này là động lực phát triển của
toàn thế giới”. Thủ tướng Turnbull nhấn mạnh, các bên có
tranh chấp ở Biển Đông cần giải quyết bất đồng một cách hòa bình và tuân
thủ luật pháp quốc tế. Theo ông Turnbull, vấn đề Biển Đông đã được ông
đề cập với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc gặp sáng 15/4
và sẽ được ông nêu lại trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình vào tối cùng ngày. Căng thẳng trên Biển Đông ngày càng leo
thang trước thời điểm Tòa Trọng tài Quốc tế sắp đưa ra phán quyết cuối
cùng về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.
Trung Quốc đã từ chối công nhận tính hợp
pháp của Tòa cũng như tuyên bố sẽ không tuân thủ phán quyết sắp được đưa
ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, tình hình trong khu vực sẽ
càng thêm phức tạp một khi phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế được
công bố.
VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho
rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông không hề dựa trên
cơ sở pháp lý nào.
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Turnbull diễn
ra trong bối cảnh truyền thông Trung Quốc đã phát đi cảnh báo rằng, mối
quan hệ Trung Quốc- Australia sẽ bị tổn hại nếu Australia không chịu
“dịu giọng” trong vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Turnbull là Thủ tướng Australia
đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa 2
bên được ký kết vào năm 2015. Khi được hỏi ông có lo ngại về “lời đe dọa”
của Trung Quốc không, ông Turnbull bình thản trả lời: “Mối quan hệ giữa
tôi và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã được củng cố rất nhiều kể từ khi
tôi làm Thủ tướng. Điều này giúp tôi tự tin rằng, Trung Quốc
hiểu quan điểm cũng như cam kết của chúng tôi trong việc duy trì ổn định
và hòa bình trong khu vực. Chính vì thế, tôi vẫn sẽ kêu gọi các bên có
tranh chấp ở Biển Đông cần phải giải quyết tranh chấp trong khu vực một
cách hòa bình theo luật pháp quốc tế”./.
TTO - Theo NHNN, 7,3 tỉ USD
ngoại tệ chuyển ra nước ngoài không chỉ bao gồm tiền gửi ra nước ngoài,
mà còn bao gồm khoản vay trả nợ nước ngoài ngắn, trung dài hạn của nền
kinh tế.
Tối 15-4, Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về thông tin 7,3 tỉ USD ngoại tệ
chuyển ra nước ngoài trong quý 3-2015.
Theo ông Tô Huy Vũ - vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà
nước, đúng là có con số 7,3 tỉ USD, nhưng số liệu này đã được phản ánh
trong hạng mục đầu tư khác ròng trên bảng cán cân thanh toán quý 3-2015
mà NHNN đã công bố trên Cổng thông tin điện tử.
Tuy nhiên, con số này không chỉ bao gồm tiền gửi ra nước ngoài, mà
còn bao gồm khoản vay trả nợ nước ngoài ngắn, trung dài hạn của nền kinh
tế.
Theo số liệu thống kê cán cân thanh toán trong quý 3-2015, tiền gửi ở
nước ngoài của các ngân hàng thương mại tăng thêm 5,9 tỉ USD. Do hệ
thống ngân hàng là trung gian tài chính, nên số liệu này biến động
thường xuyên, liên tục và phản ánh đúng diễn biến của nền kinh tế trong
nước.
Ngoài hạng mục tiền và tiền gửi của các tổ chức tín dụng, trên bảng
cán cân thanh toán còn có hạng mục tiền và tiền gửi của khu vực khác
(các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính khác…). Trong quý 3-2015, tiền
và tiền gửi của khu vực khác là 2 tỉ USD, không có biến động bất thường
so với các quý trước.
“Số liệu này tăng mạnh chủ yếu do xu hướng găm giữ ngoại tệ của doanh
nghiệp và dân cư tăng lên trước sự kiện đồng nhân dân tệ bị phá giá
mạnh trong tháng 8-2015 và những đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang
Mỹ sớm tăng lãi suất đã gia tăng sức ép đối với tỉ giá VND/USD.
Khi tiền gửi ngoại tệ của khu vực tổ chức kinh tế và dân cư tăng mạnh
thì việc các ngân hàng thương mại mang ngoại tệ ra gửi ở nước ngoài
trong bối cảnh tín dụng ngoại tệ giảm là diễn biến hết sức bình thường
trong hoạt động ngân hàng”, ông Vũ cho biết.
Cũng theo NHNN, một số ý kiến cho rằng đây là do tác động của chính
sách lãi suất tiền gửi 0% là không chính xác vì diễn biến này là của
quý 3-2015 trong khi lãi suất tiền gửi 0% bắt đầu thực hiện đối với tổ
chức từ 28-9 và đối với dân cư từ 18-12-2015.
Cũng cần nói thêm rằng, sau khi NHNN có phản ứng nhanh nhạy về chính
sách tỉ giá, thị trường ổn định trở lại thì sang quý 4-2015, tâm lý thị
trường được giải tỏa, lượng tiền gửi ra nước ngoài của các ngân hàng chỉ
tăng thêm có 369 triệu USD.
Trước bình luận của một số chuyên gia và lo ngại về bẫy thanh khoản
ngoại tệ đối với nền kinh tế, ông Vũ cho biết khi nhu cầu sử dụng ngoại
tệ trong nước ít thì các ngân hàng gửi ở nước ngoài là chuyện hết sức
bình thường.
“Các ngân hàng chỉ để một phần ngoại tệ tiền mặt để phục vụ các nhu
cầu của dân cư, còn lại đầu tư dưới hình thức nào phải phù hợp với quy
định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Việc gửi tiền ở nước ngoài là
để đảm bảo tính thanh khoản cao, có thể sử dụng bất cứ khi nào nhằm đáp
ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và người dân”, ông Vũ nói.
A.H
Phát hiện bộ xương của người phụ nữ mất tích một năm trước
Dân trí Trong khi đi soi ếch, người dân phát hiện một bộ xương người được xác định là của một phụ nữ bị mất tích cách đây một năm.
Trưa nay 15/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế
Vinh – Chủ tịch xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xác nhận việc
phát hiện bộ xương người và cho biết, lực lượng chức năng đang có mặt
tại hiện trường để điều tra.
Theo lãnh đạo xã Tam Lãnh, bộ xương người vừa được người dân đi soi
ếch phát hiện vào tối qua (14/4) tại khu vực núi Lớn (thôn Phước Lợi, xã
Tam Lãnh). Tại hiện trường thi thể đã phân hủy hết, chỉ còn lại bộ
xương và bộ quần áo của một phụ nữ.
Ngay sau khi phát hiện, người dân đã điện báo ngay cho cơ quan công an xã Tam Lãnh để đến kiểm tra sự việc.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định bộ xương người này của bà
Nguyễn Thị Cúc (40 tuổi, trú thôn Phước Lợi, xã Tam Lãnh). Bà Cúc bị
bệnh lãng trí và mất tích hơn 1 năm qua khi đang đi chăn bò.
Chủ tịch xã Tam Lãnh cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để đưa hài cốt về giao cho gia đình nạn nhân.
Công Bính
Time bình chọn 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016
Đứng đầu danh sách năm nay là Thượng nghị sỹ Mỹ Bernie Sanders, ứng
cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 2016, với 3,3% số
phiếu bình chọn.
Tiếp đến là nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc Big Bang, với 2,9% phiếu bình
chọn. Xếp vị trí thứ 3 là Cố vấn nhà nước Myanmar, Aung San Suu Kyi,
chiếm 2,2% phiếu bình chọn, tiếp đến là Tổng thống Mỹ Barack Obama (2%
phiếu bình chọn).
Nằm trong top 10 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2016 còn có nhà
hoạt động người Pakistan Malaya Yousafzai, nữ ca sỹ Lady Gaga, ngôi sao
nhạc đồng quê Taylor Swift, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, Giáo
hoàng Francis và nam tài tử Hollywood vừa giành được Tượng vàng Oscar,
Leonardo DiCaprio.
Có thể nói vị trí á quân trong danh sách "Time 100" năm nay của Big
Bang là một thành tích ấn tượng đối với nhóm nhạc này nói riêng và ngành
giải trí của Xứ Kim chi nói chung.
Big Bang hiện là “vua” của làng nhạc K-pop. Nổi tiếng với những nhạc
phẩm mang giai điệu hip-hop/R&B/pop, Big Bang đã thống trị nhiều
bảng xếp hạng âm nhạc và đang tấn công mạnh mẽ vào thị trường âm nhạc
thế giới.
Sau khi ra mắt làng nhạc hồi năm 2006, đến nay ban nhạc đã đoạt nhiều
giải thưởng. Năm 2015, tại lễ trao giải Âm nhạc Hàn Quốc Mnet, Big Bang
đã “rinh” 4 giải, trong đó có giải Nghệ sĩ của Năm.
Trong danh sách “100 nhân vật ảnh hưởng nhất” của Time hồi năm 2015,
nữ ca sĩ nhạc rap Hàn Quốc CL (Lee Chae Rin) thuộc nhóm nhạc 2NE1, đứng
thứ 2 sau Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong danh sách năm nay, CL đứng thứ 28. Siêu sao Hàn Quốc Bi Rain đã
3 lần lọt vào danh sách này, gồm các năm 2006, 2007 và 2011.
Danh sách được bình chọn hàng năm bao gồm 100 nhân vật ảnh hưởng nhất
thế giới, được xếp theo 5 nhóm chính, gồm các nhà lãnh đạo và nhà cách
mạng; các nhà sáng lập và những nhân vật phi thường; nghệ sĩ và nhân vật
giải trí; các nhà khoa học và nhà tư tưởng; anh hùng và biểu tượng. Họ
là những người đã dùng các ý tưởng, tầm nhìn, hành động để thay đổi thế
giới hoặc là nhân vật gây ảnh hưởng tới nhiều người cả mặt tốt và mặt
xấu./.
Chủ cửa hàng ở Sài Gòn ướp xương với hàn the bán cho khách
2016-04-15T20:48:30+07:00
Ngoài thịt bò vốn là thịt trâu Ấn Độ, ông chủ hàng còn tẩm ướp hàn the vào xương để khách nhìn tươi ngon.
Cơ sở làm thịt bò giả ở quận 5
Ngày 15/4, Chi cục Thú y TP HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường
Công an TP HCM kiểm tra cửa hàng kinh doanh thịt bò trên đường Bùi Hữu
Nghĩa (gần chợ Hòa Bình, quận 5), phát hiện chủ cơ sở mua thịt trâu Ấn
Độ đông lạnh không giấy chứng nhận kiểm dịch.
Lực lượng chức năng xác định, cơ sở tuy có giấy phép đăng ký kinh
doanh 50 kg mỗi ngày nhưng thời điểm kiểm tra có hơn một tấn thịt trâu
Ấn Độ. Số thịt này nằm trong thùng hoặc đang ngâm nước rã đông. Do tăng
sản lượng nên cơ sở không còn đảm bảo vệ sinh, nền nhà đọng nước, nuôi
nhốt chó trong khu vực sơ chế…
Chủ cửa hàng cho biết thịt trâu mua tại quận 8 với giá 120.000 đồng
một kg, mang về cho công nhân rã đông, sơ chế cho giống thịt bò rồi bán
cho các sạp chợ.
Số thịt trâu đang chờ rã đông.
Đoàn kiểm tra còn phát hiện 4,5 kg hàn the dùng để bảo quản thịt tươi
lâu. Chủ cơ sở thừa nhận mua hoá chất này từ chợ Kim Biên (quận 5), thoa
lên xương bò và heo để giữ được tươi ngon trước khi bán cho khách.
Theo cơ quan chức năng, hàn the là chất bị nghiêm cấm trong việc ngâm
ướp thực phẩm. Người tiêu dùng ăn phải chất này có liều lượng cao dễ dẫn
đến ung thư.
Theo vnexpress
Đâm vợ tử vong rồi tự tử vì ghen tuông
Nghi ngờ vợ mình có người khác, ông Vình lấy dao đâm
nhiều nhát vào vợ dẫn đến tử vong, sau đó dùng chính con dao này để tự
tử nhưng không thành.
Sáng 15/4, TAND tỉnh
Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hoàng Văn Vình (SN
1953, trú tại thôn 7D, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội danh
“Giết người”.
Vì ghen tuông ông Vình đã giết vợ mình
Theo cáo
trạng, ông Vình cho rằng vợ mình là bà Lý Thị Rén (SN 1950) ngoại tình
nên thường xuyên mắng chửi và đánh đập bà Rén không thương tiếc. Khoảng 6h,
ngày 5/4/2014, khi chỉ có 2 vợ chồng ở nhà, ông Vình liền đi xuống bếp
xách theo 1 con dao đi tới phòng ngủ của vợ mình rồi chém nhiều nhát vào
người bà Rén cho tới khi bà nằm gục dưới sàn và kêu cứu.
Cùng lúc, anh Hoàng Văn
Tướng (con trai ông Vình) về nhà, phát hiện bà Rén đã tử vong. Còn ông
Vình đang ở trên nhà dùng dao tự đâm vào người mình để tự tử, anh Tướng
liền chạy tới giằng con lấy con dao và tri hô người dân tới ứng cứu đưa
ông Vình đi cấp cứu.
Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt ông Hoàng Văn Vình 13 năm tù giam về tội danh “Giết người”./.
Theo Thúy Diễm/Dân Tr
Ai có thẩm quyền loại ông Trần Đăng Tuấn khỏi bầu cử ĐBQH?
Hoàng Đan |
14
Ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
"Theo
tôi biết, ông Trần Đăng Tuấn đang là Tổng Giám đốc 1 công ty hoạt động
về lĩnh vực truyền hình thì chắc chắn có đủ tiêu chuẩn, nhưng giờ bị
loại thì tôi thấy rất đáng tiếc".
"Sẽ căn cứ vào 5 tiêu chuẩn của ĐBQH để quyết định"
Sáng nay 15/4, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban MTTQ Hà Nội tổ chức, ông Trần Đăng Tuấn cùng 45 người tự ứng cử và nhiều người được giới thiệu ứng cử khác đã bị loại khỏi danh sách bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội cho hay, ông không tham dự Hội nghị nên không nắm được
thông tin xem họ đã căn cứ vào điều kiện nào để loại ông Tuấn ra khỏi
danh sách.
"Theo tôi biết, ông Trần Đăng Tuấn đang là Tổng Giám đốc một công ty
hoạt động về lĩnh vực truyền hình thì chắc chắn có đủ tiêu chuẩn nhưng
giờ bị loại thì tôi thấy rất đáng tiếc", ông Thuận bày tỏ.
Theo ông Thuận, Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND có quy định, trước khi bầu
cử sẽ tiến hành 3 lần Hiệp thương đối với các ứng viên ứng cử, việc giới
thiệu các ứng cử viên ra ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp được giao cho Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc VN các cấp thực hiện.
"Chính tại Hội nghị Hiệp thương này sẽ quyết định ai ra ứng cử, ai bị
loại và ông Trần Đăng Tuấn bị loại như vậy, theo quy trình thủ tục là
đúng", ông Thuận nói.
Cũng theo ông Thuận, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức
chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ
chức.
Thành phần, cơ cấu là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử
đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử.
Hội nghị này sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐBQH, cơ cấu, thành phần,
số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu
ứng cử ĐBQH đã được UB TVQH điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách sơ
bộ những người ứng cử ĐBQH.
Sau đó, danh sách trên được gửi lấy ý kiến cử tri nơi làm việc, cư trú.
Tiếp đó, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử.
Hội nghị này căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐBQH, cơ cấu, thành phần, số
lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu
ứng cử ĐBQH đã được Ủy ban thường vụ QH điều chỉnh lần thứ hai và kết
quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu
chuẩn ứng cử ĐBQH.
"Việc lấy ý kiến cử tri nơi làm việc, cư trú trong luật không có quy
định là bỏ phiếu như thế nào, được hay không được. Có người đạt 100% và
có người không được, có người chỉ đạt 1- 2 %... nhưng không quy định có
bị loại hay không.
Trong luật quy định, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 do Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, theo tôi, sẽ
căn cứ vào 5 tiêu chuẩn của ĐBQH để quyết định xem loại hay không loại
ai đó", ông Thuận nói.
Ông cũng cung cấp thêm, 5 tiêu chuẩn của ĐBQH được xem xét với các ứng cử viên tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 bao gồm:
Trung thành với Hiến pháp, pháp luật; được sự tín nhiệm rộng rãi của
cử tri; có khả năng tiếp xúc gần gũi; được cơ quan thống nhất giới thiệu
và có điều kiện hoạt động Quốc hội. Ứng cử viên bị loại vẫn được khiếu nại?
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết thêm, theo quy
định của luật thì tại các Hội nghị Hiệp thương này chỉ có đại diện tổ
chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử được mời tham dự, còn người tự ứng
cử thì không có quy định phải có mặt.
Trước đó, Phó Chủ tịch MTTQ Hà Nội Lê Thị Kim Oanh khi lý giải về
việc ông Trần Đăng Tuấn và các ứng viên được giới thiệu cũng như tự ứng
cử bị loại đã cho rằng:
"Ở đây, với số lượng, cơ cấu, thành phần được phân bổ chỉ có hạn nên
chúng ta nói với nhau nôm na là "so bó đũa, chọn cột cờ" chứ không phải
những người đó không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, uy tín, trách
nhiệm".
Ông Thuận cho hay, cơ cấu, thành phần đó không có quy định cụ thể trong luật.
"Các cơ cấu, thành phần đó không phải tiêu chí để loại người ta ra
khỏi danh sách ứng cử ĐBQH mà theo tôi, ở đây căn cứ vào 5 tiêu chuẩn
của ĐBQH mới là quyết định loại hay không loại", ông nhận định.
Vị này cũng nêu rõ, trong trường hợp bị loại, ứng cử viên Quốc hội có
quyền yêu cầu cung cấp rõ thông tin, lý do vì sao bị loại. Đồng thời,
nếu cho rằng, các lý do đó không đúng thì ứng viên bị loại đó có quyền
khiếu nại.
theo Trí Thức Trẻ
Vì sao biệt phủ trên đèo Hải Vân của đại gia vàng dỡ mãi chưa xong?
Tuyết Trinh 19:02 15/04/2016
(VietQ.vn) - Hôm nay 15/4 là hạn
cuối cùng để tháo dỡ nhưng biệt phủ trên đèo Hải Vân của đại gia vàng
Ngô Văn Quang vẫn còn 20% công trình.
Theo những tin tức mới nhất trên báo
Lao Động, ngày 15/4 là thời hạn dỡ cuối cùng của công trình biệt phủ
không phép trên đồi Chim Chim (núi Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận
Liên Chiểu, Đà Nẵng) do đại gia vàng Ngô Văn Quang (chủ Công ty vàng
Phước Minh, Quảng Nam) làm chủ. Sáng cùng ngày, UBND quận Liên Chiểu
phối hợp với đoàn liên ngành đã có mặt tại hiện trường để xem xét, đánh
giá và đưa ra một giải pháp cuối cùng sau khi sau khi biệt phủ trên đèo
Hải Vân hết thời hạn tháo dỡ.
Một ngôi nhà được dựng hoàn toàn bằng gỗ trong khu biệt phủ trên đèo Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang. Ảnh Vietnamnet
Ông Trần Văn Sơn, Đội phó Đội quy tắc đô
thị quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, công trình biệt phủ của ông
Ngô Văn Quang có 10 hạng mục chính. Đến thời điểm hiện tại, đã tháo dỡ
xong toàn bộ 5 ngôi nhà, 3 ngôi nhà đã tháo dỡ phần mái và 2 ngôi nhà
chưa tháo dỡ. Tiến độ thực hiện đạt hơn 80%. Số tài sản đã tháo dỡ ước
tính hơn 100 tỷ đồng.
Cũng theo ông Sơn, hai ngôi nhà chưa
tháo dỡ là ông Quang xin giữ lại để làm nơi thờ cha mẹ và nơi sinh hoạt
cho công nhân; 2 ngôi nhà mới tháo phần mái xin dùng để chất đồ đạc đã
tháo dỡ. Sau khi xin được địa điểm mới, sẽ chuyển đồ đi và tháo hết
những ngôi nhà còn lại.
Chia sẻ với báo Dân Trí, anh Mai Văn
Điệp (đại diện cho gia đình đại gia vàng Ngô Văn Quang) cho biết, sau
khi có quyết định cưỡng chế của UBND quận Liên Chiểu, gia đình đã chấp
hành việc tháo dỡ. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi lại trùng vào Tết
Nguyên đán nên không có thợ. Vì thế việc tháo dỡ bị chậm. Đến thời điểm
này, công trình đã tháo dỡ được hơn 80%.
Anh Điệp nói: “Toàn bộ công trình có số
vốn đầu tư khoảng 140 tỷ đồng thì đến giờ phút này, chúng tôi đã tháo dỡ
được phần công trình tương đương khoảng 100 tỷ đồng tài sản. Duy chỉ
còn 2 công trình lớn chưa tháo dỡ để dùng làm nơi chứa đồ đạt như bàn
thờ tổ tiên, vật dụng sinh hoạt... Nói vậy nhưng 2 công trình này cũng
đã tháo toàn bộ ngói bên trên, chỉ che bạt để bảo quản đồ đạt bên dưới”.
Hiện công trình biệt phủ trên núi Hải Vân đã tháo dỡ được hơn 80%. Ảnh Dân Trí
Hiện gia đình chưa xin được nơi mới để
chuyển đồ tới. Đồ đạc tháo xuống cũng chỉ chất đống để đó. Anh Điệp kiến
nghị với Đoàn cho gia đình ông Quang được giữ lại 2 ngôi nhà để chất
đồ, khi nào xin được chỗ mới thì sẽ tiến hành tháo dỡ hết. Cũng theo anh
Điệp, hiện ông Quang đang đi chữa bệnh ở nước ngoài nên anh cũng không
biết là khi nào có thể chuyển đến địa điểm mới. Đợi đến khi ông Quang
chữa bệnh trở về thì mới biết được cụ thể.
Sau khi đánh giá tình hình, đoàn liên
ngành đều chung nhận định, về tiến độ tháo dỡ công trình không phép thì
thời gian tháo dỡ của gia đình ông Quang là chậm so với quy định. Trong
thời gian đến, đoàn yêu cầu ông Quang phải có kế hoạch tháo dỡ cụ thể để
đảm bảo tiến độ hoàn thành theo đúng pháp luật.
Theo ông Trương Việt - Chủ tịch UBND
phường Hòa Hiệp Bắc, trong suốt quá trình tháo dỡ, UBND phường luôn hỗ
trợ gia đình ông Quang về mặt con người nhằm đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ.
Nhưng còn nhiều yếu tố khách quan khiến tiến độ tháo dỡ bị gián đoạn như
cận tết, thiếu nhân công… Đồng thời, ông Việt thừa nhận, sự phức tạp
của các công trình điều khắc bên trong biệt phủ nên cần rất nhiều thời
gian tháo dỡ nhưng địa phương đã không lường trước và đã đưa ra mức thời
gian hoàn thành tháo dỡ không phù hợp với thực tế.
Liên
quan đến 2 công trình chưa tháo dỡ thuộc biệt phủ trên đèo Hải Vân, đại
gia vàng tiếp tục xin lùi thời gian để hoàn tất. Ảnh Lao Động
Kết luận tại buổi làm việc, ông Đàm
Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nói: “Qua theo dõi, chúng
tôi nhận thấy khối lượng tháo dỡ của công trình biệt phủ không phép này
đã lên tới 80%. Sau khi tháo dỡ, đúng là gia đình ông Quang vẫn còn rất
nhiều tài sản cần phải cần nơi lưu giữ nên mong muốn xin giữ 2 căn nhà
để làm kho của ông Quang là có cơ sở."
Cũng theo ông Hưng, ngay sau khi đại gia
vàng Ngô Văn Quang đi chữa bệnh ở nước ngoài về thì UBND quận Liên
Chiểu sẽ tiếp tục làm việc với gia đình ông Quang để đưa một kế hoạch cụ
thể cuối cùng để tháo dỡ hoàn toàn biệt phủ trên đèo Hải Vân.
Đà Nẵng: Xe đầu kéo chở phế liệu bị lật gây ách tắc giao thông
VOV.VN - Lúc 4h sáng nay (15/4), tại thành phố Đà Nẵng
xảy ra vụ lật xe đầu kéo ở khu vực trung tâm thành phố gây ách tắc giao
thông nhiều giờ liền.
Xe
đầu kéo mang biển kiểm soát 43C-05763 kéo theo rơ móc do tài xế Thái
Dĩnh, 33 tuổi trú ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn điều khiển chở phế
liệu.
Xe lưu thông trên đường
Nguyễn Tri Phương bất ngờ đâm gãy trụ điện trên giải phân cách cứng,
lật nằm ngang giữa đường, phế liệu đổ ngổn ngang.
Vụ tai nạn không gây
thương vong về người, nhưng giao thông bị ách tắc nhiều giờ liền. Sau
khi xảy ra tai nạn, Cảnh sát giao thông, Công an quận Thanh Khê, thành
phố Đà Nẵng điều động lực lượng đến điều tiết giao thông, kéo xe bị lật
ra khỏi hiện trường.
Trung tá Phan Đình
Tuấn, Phó đội trưởng, Đội cảnh sát giao thông, Công an quận Thanh Khê
cho biết: “Khi tai nạn xảy ra chưa có phương tiện qua lại nhiều. Đường
này là huyết mạch trung tâm thành phố, phương tiện đi lại rất nhiều giờ
cao điểm nên ùn tắc khu vực này. Chúng tôi đã điều động 40-50 người phối
hợp công an phường, cảnh sát trật tự và lực lượng cảnh sát giao thông
để hướng dẫn phân luồng một số tuyến”. Một số hình ảnh về vụ tai nạn:
Xe cẩu được điều đến giải phóng hiện trường
Xe cẩu giải phóng hiện trường
Đầu kéo lật nằm ngang giải phân cách.
Rơ móc chở theo phế liệu vung vãi giữa đường
Trụ điện và cây trang trí giữa giải phân cách bị húc đổ.
Vụ tai nạn làm giao thông ách tắc nhiều giờ
Thành Long/VOV-Miền Trung
Sự thật về hơn 14 tỷ USD Việt Nam gửi nước ngoài
Hơn 14 tỷ USD ra nước ngoài trong năm 2015 không hoàn toàn là tiền gửi ở
nước ngoài của các tổ chức, cá nhân, tổ chức tín dụng trong nước, các
chuyên gia nhận định.
Không phải tất cả đều gửi tiền, lấy lãi
Tính toán dựa trên bảng cán cân thanh toán quốc tế được Ngân hàng Nhà
nước cập nhật từng quý trên website, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Việt Nam, cho biết: Trong
cả năm năm 2015, dòng tiền và tiền gửi ngoại tệ của Việt Nam (bao gồm
các tổ chức tín dụng, khu vực khác) ra nước ngoài đã ở mức hơn 14 tỷ đô
la, trong đó của tổ chức tín dụng là hơn 4,6 tỷ đô la và các tổ chức/cá
nhân khác là hơn 9,5 tỷ đô la.
Ông Nguyễn Xuân Thành lưu ý: Số liệu trong cán cân thanh toán quốc tế
là lưu lượng chứ không phải trữ lượng. Như vậy, con số gần 14,2 tỷ đô
la phải được hiểu là cộng bốn quý của năm 2015, tiền và tiền gửi của các
tổ chức tín dụng, cá nhân/tổ chức khác ở Việt Nam ra nước ngoài đã tăng
thêm 14,2 tỷ đô la, chứ không phải là vào cuối năm 2015 có số dư là
14,2 tỷ đô la.
Dòng tiền và tiền gửi ngoại tệ của Việt Nam (bao gồm các tổ chức tín dụng, khu vực khác) ra nước ngoài đã ở mức hơn 14 tỷ đô la
Trước đó, khi tính toán dựa trên số liệu của Ngân hàng Nhà nước, các
chuyên gia của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) quý III/2015
đã thấy có 7,3 tỷ đô la tiền và tiền gửi ra nước ngoài (số liệu quý
IV/2015 mới vừa được NHNN cập nhật - PV). Con số này lập tức gây sự chú ý
của dư luận.
Trả lời PV.VietNamNet, chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh cho
rằng đang có sự hiểu nhầm của dư luận về con số 7,3 tỷ đô la trong quý
III/2015 hay gần 14,2 tỷ đô la đi ra nước ngoài của cả năm 2015.
“Đó không phải là tiền gửi đơn thuần của các tổ chức tín dụng, hay
các tổ chức cá nhân khác, mà là bao gồm cả những phần khác như tín dụng
thương mại và ứng trước” - ông Minh cho biết.
Khi một DN có nhu cầu nhập khẩu, ngân hàng thương mại sẽ phải có
khoản tiền bảo lãnh tín dụng cho đơn vị nhập khẩu ấy. Số tiền đó sẽ phải
chuyển sang nước ngoài và giữ ở một tài khoản ở nước ngoài. Khi hàng
hóa nhập khẩu vào đến Việt Nam thì khoản tiền được thanh toán.
“Về nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước, phải tách tiền gửi và tín dụng
thương mại riêng, nhưng thường không thể bóc tách được, hoặc nếu tách ra
không có độ chính xác cao. Cho nên Ngân hàng Nhà nước bỏ chung vào mục
“tiền và tiền gửi”. Con số bảo lãnh tín dụng mới là đáng kể trong số
14,2 tỷ đô la này”, ông Đinh Tuấn Minh nhận định.
Do không bóc tách rõ ràng giữa tiền gửi và tiền bảo lãnh thương mại,
cho nên vị chuyên gia này cũng cho rằng không có đủ cơ sở để đánh giá
“tiền gửi tăng nhiều hay ít, đột biến hay không”, “bình thường hay bất
thường”.
Theo giải thích của ông Nguyễn Xuân Thành thì tại Việt Nam, dòng tiền
và tiền gửi xuyên biên giới là dòng tiền mà các tổ chức/cá nhân trong
nước gửi ra nước ngoài không có hoặc có kỳ hạn rất ngắn.
“Tiền và tiền gửi không phải là tiền chuyển ra nước ngoài để thanh
toán dịch vụ (du lịch, y tế, giáo dục); không phải là tiền đầu tư trực
tiếp ra nước ngoài; không phải là tiền đầu tư chứng khoán nước ngoài;
không phải là tiền cho vay có kỳ hạn” - ông Nguyễn Xuân Thành lưu ý.
Đâu là sự bất thường?
Khi tính toán con số tiền và tiền gửi 7,3 tỷ đô la đi ra nước ngoài
trong quý III/2015, các chuyên gia của VEPR nhận định rằng đây là con số
bất thường cần phải tiếp tục theo dõi xu hướng, giải thích và dự báo xu
hướng chặt chẽ.
Theo giả thuyết của VEPR, diễn biến bất thường này một phần có thể
xem như tình trạng “bẫy thanh khoản” với ngoại tệ của hệ thống ngân
hàng.
Lãi suất huy động và cho vay USD vốn ở mức thấp, cộng với kỳ vọng tỷ
giá USD/VND tăng lên sau sự kiện Trung Quốc phá giá, khiến thị trường
không tìm được mức lãi suất cho vay ngoại tệ cân bằng. Hệ quả là, ngân
hàng thương mại không tìm được đầu ra cho dòng vốn tiết kiệm ngoại tệ
nên gửi tiền không kỳ hạn/kỳ hạn ngắn ở ngân hàng nước ngoài là giải
pháp sinh lợi tối ưu.
Nếu giả thuyết là đúng, theo VEPR, "việc đưa lãi suất huy động về
0%/năm đã triệt tiêu động lực tiết kiệm ngoại tệ có kỳ hạn, do đó phần
lớn các khoản tiền gửi ngoại tệ sẽ ở dưới dạng không kỳ hạn. Các ngân
hàng thương mại sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối thanh khoản
ngoại tệ và cung ứng các khoản vay ngoại tệ cho DN, và do đó tiếp tục
lựa chọn giải pháp gửi tiền ở nước ngoài” - VEPR đánh giá.
Trao đổi với PV.VietNamNet, ông Nguyễn Tú Anh, Trưởng ban
Chính sách kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho
rằng ngân hàng thương mại sẽ gặp khó khăn trong thanh khoản ngoại tệ là
hơi vội vàng. Việc tiền gửi ở nước ngoài tăng lên cho thấy nhu cầu vay
ngoại tệ của DN không cao, và dẫn đến dư thừa thanh khoản về ngoại tệ
chứ không phải là khó khăn thanh khoản.
Khi có thể huy động tiền nhàn rỗi ở trong nước với lãi suất 0%, và dư
thừa tiền nhàn rỗi, ngân hàng thương mại có thể tối ưu hóa khoản tiền
ấy bằng cách đem gửi ở ngân hàng nước ngoài với cơ cấu hợp lí để làm sao
đảm bảo được an toàn trong việc thanh khoản cũng như đảm bảo đồng tiền
sinh lời.
Thêm vào đó, ngân hàng thương mại không chỉ có mỗi một kênh huy động
ngoại tệ để cho vay ngoại tệ mà còn một kênh quan trọng nữa là dùng nội
tệ mua giao ngay hoặc mua trả sau với Ngân hàng Nhà nước.
“Điều đó hoàn toàn không có gì lo ngại”, ông Nguyễn Tú Anh đánh giá.
Theo Hà Duy
Vietnamnet
Gần 2.000 công nhân ngừng việc, ném trứng thối vào người đi làm
Cuộc phản đối tại công ty sản xuất giầy da KaiYang ngày 15-4 trở nên gay
gắt khi hàng ngàn công nhân dùng trứng thối, mắm tôm để ném vào những
công nhân vẫn đi làm.
Trứng thối, mắm tôm bốc mùi khó chịu trước cổng công ty KaiYang - Ảnh: Tiến Thắng.
Ngày 15-4, bức xúc vì một ngày phải làm việc liên tục 12 tiếng đồng
hồ nhưng vẫn không đủ chỉ tiêu sản lượng mà công ty đặt ra, các chế độ
chính sách cho người lao động
cũng không được đảm bảo nên hàng ngàn công nhân công ty sản xuất giầy
da KaiYang (Đài Loan, đóng trên đường Hoàng Quốc Việt, TP. Hải Phòng) đã
đồng loạt bỏ việc.
Theo nhiều công nhân, đây là ngày thứ hai các công nhân phản ứng. Việc dùng trứng thối, mắm tôm công nhân cho rằng do trước đó một số đối tượng lạ mặt hung hãn hành hung các công nhân.
Theo chị N.T.B, công nhân công ty KaiYang, lý do chị tham gia cùng
gần 2.000 công nhân nghỉ làm là bởi phía công ty ép thời gian làm việc
quá sức chịu đựng khi người lao động luôn phải làm việc trong 12 tiếng
(từ 7g sáng đến 20g tối) mà vẫn không đáp ứng được chỉ tiêu sản lượng
của công ty đặt ra.
Bên cạnh đó, anh chị em công nhân tham gia đóng bảo hiểm nhưng khi công ty ít việc phải cho công nhân nghỉ tạm thời thì lại không cho hưởng lương thất nghiệp 70%...
Mặc dù công nhân đã kiến nghị rất nhiều lần lên tổ chức công đoàn
công ty trong 5-6 tháng nay nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện,
dẫn đến việc công nhân phải ngưng việc nhằm tạo sức ép lên công ty.
Có mặt tại hiện trường, trước cổng công ty KaiYang trên đường Hoàng
Quốc Việt (Q. Kiến An, TP. Hải Phòng) hàng ngàn công nhân đứng bên ngoài
hò reo mỗi khi có công nhân viên từ trong công ty đi ra về để nghỉ
trưa, trứng thối và mắm tôm cũng theo đó bay tứ tung vào người những
công nhân viên này.
Rất đông công nhân sợ hãi, ngán ngẩm đứng sau cổng công ty không dám ra ngoài.
Lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận Kiến An được huy động đến
hiện trường cũng không giải quyết được việc các công nhân ném trứng
thối, mắm tôm mà chỉ có thể giải tỏa, đảm bảo việc lưu thông của các
phương tiện qua đường Hoàng Quốc Việt.
Một cán bộ công ty KaiYang cho biết ngày 15-4, phía công ty đã mời
hai người đại diện cho các công nhân để cùng với cán bộ Liên đoàn lao
động thành phố làm việc nhằm lắng nghe nguyện vọng của anh chị em công
nhân nhưng không có ai đứng ra vì sợ bị trù dập.
Ông Phạm Hữu Thư - Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hải Phòng cho biết
sau khi nghe được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống công ty tìm hiểu
nguyên nhân và sẽ đảm bảo quyền lợi cho những người lao động theo đúng
quy định.
Hàng trăm công nhân mang theo trứng thối và mắm tôm để ném vào những công nhân còn đi làm - Ảnh: Tiến Thắng
Một công nhân từ trong công ty chạy ra ngoài sợ hãi lấy tay che chắn đề phòng trứng thối, mắm tôi bay vào mặt - Ảnh: Tiến Thắng
Nhiều cán bộ công an có mặt tại hiện trường cũng không thể ngăn chặn
được việc rất đông công nhân ném trứng thối, mắm tôm - Ảnh: Tiến Thắng
Hàng trăm công nhân đi làm bị kẹt lại trong công ty không dám ra ngoài dù đã hết giờ làm buổi sáng - Ảnh: Tiến Thắng
Trứng thối, mắm tôm bốc mùi khó chịu trước cổng công ty KaiYang - Ảnh: Tiến Thắng
Theo TIẾN THẮNG
Tuổi trẻ
Bắt quả tang một công ty xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường
Dân trí Tiến hành kiểm tra chi nhánh của công ty TNHH
Phong Sơn, Cảnh sát môi trường phát hiện đơn vị này dù có hệ thống xử lý
nước thải nhưng một phần nước thải trong quá trình sản xuất không được
công ty này thu gom xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường.
Cảnh sát môi trường khám nghiệm khu vực bị xả chất thải ra môi trường
Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49)
Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra chi nhánh của công ty TNHH
Phong Sơn (tổ 4, khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương) phát hiện công ty này xả nước thải chưa qua xử lý
ra môi trường.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau Công ty TNHH
Phong Sơn chuyên chế biến các sản phẩm từ ong nàycó một hố lớn chứa chất
thải chưa qua xử lý, xung quanh còn có rất nhiều thùng phuy sắt, can
nhựa đã qua sử dụng để ngoài trời, không lưu kho theo quy định.
Mặc dù, có hệ thống xử lý nước thải nhưng một phần nước thải trong
quá trình sản xuất không được công ty này thu gom xử lý mà xả trực tiếp
ra môi trường qua một đường ống riêng ra một hố lớn, sau đó dùng máy bơm
hút nước xả ra môi trường bên ngoài.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ chi nhánh công ty TNHH Phong Sơn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về môi trường.
Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ.
Trung Kiên
Nha Trang giải phóng bờ biển bằng cách nào?
Tỉnh Khánh Hòa đang có những bước đi mạnh dạn để sửa sai, trả lại không
gian thông thoáng ra biển. Bờ biển sẽ được quy hoạch theo hướng công
viên sinh thái.
Những tòa nhà, khách sạn cao tầng mọc lên dày đặc ven bờ biển Nha Trang. Ảnh: Minh Hoàng.
Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung TP Nha Trang,
chiều cao xây dựng công trình phía Tây đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng
tối đa không được quá 40 tầng, mật độ xây dựng chỉ được phép khoảng 40%. Cuộc đua nhà cao tầng nuốt không gian biển
Đường Trần Phú, TP Nha Trang hơn 20 năm trước là một trong những con
đường cảnh quan đẹp với những biệt thự, tòa nhà thấp có sân vườn rộng
hướng mặt ra biển. Thế nhưng từ năm 1996, khi khách sạn Lodge 13 tầng
được xây dựng ở đây đã mở ra “cuộc đua” nhà cao tầng ken dày trên con
đường này.
Các khách sạn: Yasaka Saigon Nha Trang 11 tầng, Sunrise Nha Trang 12
tầng, Novotel Nha Trang 18 tầng, Sheraton Nha Trang 33 tầng, Mường Thanh
46 tầng... lần lượt mọc lên. Hệ thống khách sạn dày đặc hệt như một
“bức tường cao ốc” làm xấu đi cảnh quan bờ biển Nha Trang.
Tháng 11/2010, Tạp chí National Geographic với cuộc bỏ phiếu của 340
chuyên gia quốc tế nổi tiếng đã bình chọn Nha Trang vào nhóm các bãi
biển tồi nhất thế giới. Đánh giá của cuộc bình chọn cho thấy: “Nơi này
đã bị phát triển quá mức mà không được kiểm soát chặt, kỹ. Những bờ biển
dài giờ đã bị biến mất và “vẻ đẹp thiên nhiên đến ngạc nhiên” ở nơi này
đang bị đe dọa nghiêm trọng”.
Theo dự thảo đồ án điều chỉnh quy hoạch TP Nha Trang, đến năm 2020,
du khách đến địa phương đạt 3,4 triệu lượt/năm, doanh thu khoảng 7.000
tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 113.000 lao động trong ngành du lịch.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuân- Chuyên gia Kiến trúc quy hoạch cho rằng, ở
nhiều nước châu Á thường xây khu resort ở nơi yên tĩnh, không gần khu
vực đô thị sầm uất như thường thấy ở Việt Nam. Bãi biển ở trung tâm
thành phố không ai chiếm dụng riêng mà họ để người dân, du khách tự do
tiếp cận chứ không làm sát bãi biển.
Ông Tuân đơn cử, Phuket, Pattaza (Thái Lan), Penang (Malaysia) người
ta xây khách sạn, resort ra xa trung tâm thành phố còn khu vực ven biển
trung tâm để phục vụ người dân, du khách.
"Do thiếu quy hoạch ngay từ đầu nên Nha Trang để các tòa nhà cao tầng
quá sát nhau, giờ giống như sự đã rồi, rất khó điều chỉnh", TS Tuân
nói.
Theo chuyên gia này, việc Khánh Hòa di dời khu resort Anna Manara để
xây công viên ven biển là "động thái dũng cảm", xử lý mạnh dạn của chính
quyền. Nếu địa phương đã trót "chấp thuận" thì có thể thương thảo nhà đầu tư điều chỉnh thiết kế công trình, để tạo khoảng trống cho gió biển vào bên trong khu vực thành phố. Khắc phục sai lầm quy hoạch
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho rằng, mục tiêu của phác thảo đồ án điều
chỉnh quy hoạch này hướng đến xác định lại tầng cao các công trình điểm
nhấn không quá 40 tầng.
Địa phương sẽ đánh giá, xác định lại các không gian ngầm kết hợp đi
bộ qua lại trên trục đường Trần Phú; tháo dỡ, điều chỉnh các khu resort,
nhà nghỉ, nhà hàng, quán bar... phía Đông đường Trần Phú.
Ông Nguyễn Văn Lộc- nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay,
người dân lẫn giới kiến trúc sư địa phương đều đồng tình ủng hộ.
"Tháo dỡ, điều chỉnh các resort, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng... phía
Đông đường Trần Phú để làm công viên cây xanh vừa bảo tồn được di sản
quốc gia vịnh Nha Trang, vừa thúc đẩy du lịch biển phát triển bền vững", ông Lộc nói.
Khánh Hòa nỗ lực tạo không gian thông thoáng, sinh thái ven bờ biển Nha Trang. Ảnh: Minh Hoàng.
Trước những năm 90, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa từng tốn nhiều công sức
giải tỏa hàng trăm hộ dân cùng nhiều nhà hàng, quán ăn trên đường Trần
Phú. Việc nỗ lực trả lại môi sinh cho cây xanh và không gian thơ mộng bờ
biển đã góp phần đưa vịnh Nha Trang trở thành một trong 29 vịnh đẹp
nhất thế giới.
Vài năm gần đây, Khánh Hòa “quy hoạch ngược” tính chất của dải bờ
biển phía Đông đường Trần Phú. Bãi biển Nha Trang không còn là công viên
bảo tồn, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên danh thắng quốc gia phục vụ lợi
ích cộng đồng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đô thị hóa sát bên bờ
biển Nha Trang là sai lầm về quy hoạch.
Ông Nguyễn Hoàng - Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa nhìn nhận,
việc giải tỏa các công trình ven biển để làm công viên sinh thái hứa
hẹn mang lại nhiều lợi ích cho du lịch địa phương. Điều này vừa giảm
thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, vừa tạo cảnh quan ven biển xanh,
sạch, đẹp, phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân địa
phương lẫn du khách.
Quan điểm của ông Phạm Minh Nhựt - chuyên gia lĩnh vực du lịch, là
việc tháo dỡ, điều chỉnh các công trình kiến trúc che khuất tầm nhìn ra
biển là hướng đi phù hợp của Khánh Hòa. Tuy nhiên địa phương không nhất
thiết phải "dọn sạch" hết, cần xem xét để lại vài khu dịch vụ đáp ứng
nhu cầu người dân lẫn du khách.
Vị chuyên gia này đề xuất, bờ biển Nha Trang trải dài gần 10 km, cần
có điểm dừng chân nghỉ ngơi uống cà phê, giải khát hay nhà vệ sinh công
cộng, nhà tắm nước ngọt phục vụ người dân, du khách sau khi tắm biển lên
bờ...
Trước mắt, Khánh Hòa cần dừng ngay việc cấp giấy phép cho công trình
cao tầng sát biển Nha Trang, khắc phục tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi
trường biển. Tỉnh nên mời đơn vị tư vấn giàu kinh nghiệm để quy hoạch
thành phố Nha Trang xứng tầm di sản là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất
thế giới.
Theo Luật Di sản văn hóa điều 32, khoản 1 và 2 quy định: Vùng 1(vùng
lõi, gốc) bao gồm di tích và vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành
di tích thì cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt giữ nguyên hiện trạng, môi
trường.
Vùng 2 (vùng đệm, vùng bao quanh khu vực di tích), có thể được bố trí
xây dựng các công trình phục vụ việc phát huy giá trị di tích nhưng
không làm ảnh hưởng tới kiến trúc, cảnh quan, môi trường sinh thái của
di tích và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VHTT&DL đối với
Di tích cấp quốc gia như vịnh Nha Trang.
Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia từng lưu ý Khánh Hòa, vịnh Nha Trang
là khu vực nhạy cảm, cần nghiên cứu kỹ, đảm bảo khoa học để có phương
án hài hòa phát triển và bảo tồn. Cần tổ chức thi ý tưởng quy hoạch kiến
trúc để thu thập ý kiến nhà khoa học và người dân; hạn chế thấp nhất
tình trạng san ủi, lấn biển...
Theo Minh Hoàng
Zing
Nhật Bản khẩn trương khắc phục hậu quả động đất
VOV.VN - Nhật Bản đang nỗ lực hết sức triển khai các
biện pháp ứng phó thảm hoạ khẩn cấp, trong đó ưu tiên nỗ lực giải cứu
các nạn nhân động đất.
Các hoạt động
đánh giá thiệt hại đang được khẩn trương tiến hành, sau khi trận động
đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản hôm qua
(14/4).Tính đến thời điểm này có 9 người thiệt mạng và hơn 1.000 người
khác bị thương. Các quan chức Nhật Bản cũng cho biết, có hơn 44.000
người đã phải đi sơ tán.
Trận động đất khiến 44.000 người đã phải đi sơ tán. (Ảnh: Reuters)
Nhiều người đã phải ở ngoài trời cả đêm qua ở thị trấn Mashiki- nơi bị tác động mạnh nhất do nhiều người lo sợ nhà sập. Một người dân Nhật Bản cho biết: “Tôi không đến bất cứ trung tâm sơ tán nào. Tôi chỉ mang theo một cái chăn để ngủ ngoài trời”. Một số địa điểm văn hóa tại Kumamoto cũng bị
hư hại. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Chính
phủ đã thành lập một nhóm đặc biệt nhằm thu thập thông tin về thương
vong và thiệt hại do động đất, đồng thời khẳng định chính quyền đang nỗ
lực hết mình để triển khai các biện pháp ứng phó thảm hoạ khẩn cấp,
trong đó ưu tiên nỗ lực giải cứu các nạn nhân. “Thị trấn Mashiki là bị tác động mạnh nhất.
Cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang chia ra các
khu vực để khẩn trương thực hiện hoạt động cứu hộ và cứu trợ”, ông Suga
nói.
Khoảng 11.000 ngôi nhà không có điện và hơn
58.000 người không có nước sau động đất. Nguồn cung cấp khí đốt cũng bị
gián đoạn tại một số khu vực ở thành phố Kumamoto vì lí do an toàn. Dịch
vụ tàu cũng bị tạm ngừng, trong khi các chuyến bay tại sân bay Kumamoto
bị gián đoạn. Các quan chức địa phương cho biết không có
bất thường đối với 2 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân tại Sendai và
vẫn hoạt động bình thường. Hôm nay (15/4), phát biểu tại phiên họp Ủy
ban Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết thực hiện
mọi nỗ lực cứu hộ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Thủ tướng Abe cho biết, Chính phủ đang thực
hiện mọi công việc cần thiết nhằm hỗ trợ những người sống sót trong trận
động đất, trong đó có việc triển khai hơn 3.000 cảnh sát, lính cứu hỏa
và nhân viên thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tham gia công tác cứu
hộ. Ông Abe nhấn mạnh, công tác cứu hộ đang phải
chạy đua với thời gian và khẳng định chính phủ nước này sẽ hợp tác với
chính quyền địa phương cung cấp lương thực, chăn màn, nước sạch và dịch
vụ y tế cho những người bị ảnh hưởng. Thủ tướng Abe cũng thông báo sẽ
nhanh chóng khôi phục hệ thống cấp nước và điện tại khu vực xảy ra động
đất./.
Hồng Anh, Phạm Hà/VOV-Trung tâm TinTheo NHK, Reuters
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét