Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng
VOV.VN - Ngày 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đã ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó
Thủ tướng.
Theo đó, phân công nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ như sau: 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: - Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước và các vùng (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất). - Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia. - Chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng
ngân sách nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các
Quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ; kế
hoạch cung ứng tiền hàng năm. - Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu. - Chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại. - Công tác xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy
và công tác cán bộ; địa giới hành chính nhà nước; phát triển nông
nghiệp, nông thôn; những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo và
thi đua, khen thưởng. - Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực. - Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ
quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. c) Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tấn xã Việt Nam,
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ
tịch Hồ Chí Minh. d) Trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước
về Biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc
tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội
đồng quốc gia giáo dục, Chủ tịch một số Hội đồng, Ủy ban quốc gia và
Trưởng một số Ban Chỉ đạo khác. 2. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình a) Làm nhiệm vụ Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Cải cách hành chính. - Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. - Phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. - Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. - Phòng chống tội phạm. - Đặc xá. - Cải cách tư pháp. - Xử lý các vấn đề thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua khen thưởng. - Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. c) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ
đạo: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Văn
phòng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. d) Làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách
hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc
gia; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; Chủ tịch các Hội đồng,
các Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên
quan. đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 3. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ a) Trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, Nhà nước và Nhân dân). - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ. - Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm
phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương (trừ các
lĩnh vực quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này). - Quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. - Công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo. - Công tác người Việt Nam ở nước ngoài. - Các vấn đề về nhân quyền. c) Làm Chủ tịch các Ủy ban Liên Chính phủ
Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về
phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Trưởng Ban chỉ đạo về Nhân
quyền, Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo
lĩnh vực liên quan. d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 4. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ a) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: Kế hoạch;
tài chính, giá cả; tiền tệ ngân hàng; thị trường chứng khoán, các nguồn
đầu tư tài chính; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. - Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. - Hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các Hiệp định kinh tế song phương và đa phương. - Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo. - Phát triển các loại hình doanh nghiệp. - Kinh tế hợp tác, hợp tác xã. b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ
đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng
Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn nhà nước. c) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn
chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và
thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước; Trưởng Ban Chỉ đạo
Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia,
Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 5. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ a) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Giáo dục và đào tạo. - Khoa học và công nghệ. - Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội. - Thông tin và truyền thông. - Văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao. - Y tế, dân số, gia đình và trẻ em. b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ
đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ
Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. c) Làm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng
- an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững
và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du
lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực
phẩm; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn
ma túy, mại dâm; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo
khác theo lĩnh vực liên quan. d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 6. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ a) Giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. - Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). - Chỉ đạo bảo đảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng. - Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công. - Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất. - Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ
đạo: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên
và Môi trường. c) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia
về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về
dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh
tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó
với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở
và thị trường bất động sản; Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các
Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.
TTO - Ngày 13-4, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 621/QĐ-TTg phân công công tác của
Thủ tướng và các Phó thủ tướng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp đầu tiên với các thành viên Chính phủ mới được kiện toàn - Ảnh: VGP
1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ:
a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:
- Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước và các vùng (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất).
- Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia.
- Chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, quỹ dự
trữ tài chính, quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của Nhà nước; phát
hành công trái, trái phiếu chính phủ; kế hoạch cung ứng tiền hằng năm.
- Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
- Công tác xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa
giới hành chính nhà nước; phát triển nông nghiệp, nông thôn; những vấn
đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua, khen thưởng.
- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.
- Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ
tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội.
c) Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam,
Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
d) Trực tiếp làm trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - hải đảo,
trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ tịch Hội đồng Thi
đua - khen thưởng trung ương, chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục, chủ
tịch một số hội đồng, ủy ban quốc gia và trưởng một số ban chỉ đạo khác. 2. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình
a) Làm nhiệm vụ phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ.
b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Cải cách hành chính.
- Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
- Phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
- Phòng chống tội phạm.
- Đặc xá.
- Cải cách tư pháp.
- Xử lý các vấn đề thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua khen thưởng.
- Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
c) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Nội vụ, Bộ Tư
pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
d) Làm nhiệm vụ trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;
trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả; chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; trưởng Ban Chỉ đạo
phòng chống tội phạm; chủ tịch các hội đồng, các ủy ban quốc gia, trưởng
các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.
đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 3. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ
a) Trực tiếp làm nhiệm vụ phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, Nhà nước và nhân dân).
- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ.
- Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam
kết quốc tế song phương, đa phương (trừ các lĩnh vực quy định tại điểm a
khoản 4 điều này).
- Quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
- Công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - hải đảo.
- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
- Các vấn đề về nhân quyền.
c) Làm chủ tịch các ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào, Việt Nam -
Campuchia, trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới
trên đất liền, trưởng Ban chỉ đạo về nhân quyền, chủ tịch các hội đồng
quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 4. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ
a) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Khối kinh tế tổng hợp, bao gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền
tệ ngân hàng; thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính; dự báo
và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.
- Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
- Hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các hiệp định kinh tế song phương và đa phương.
- Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo.
- Phát triển các loại hình doanh nghiệp.
- Kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và đầu
tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính
quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân
hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
c) Làm nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền
tệ quốc gia; trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính
sách tiền lương nhà nước; trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh
nghiệp; chủ tịch các hội đồng quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác
theo lĩnh vực liên quan.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 5. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ
a) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Giáo dục và đào tạo.
- Khoa học và công nghệ.
- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội.
- Thông tin và truyền thông.
- Văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao.
- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.
b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Giáo dục và đào
tạo; Bộ Lao động - thương binh và xã hội; Bộ Thông tin và truyền thông;
Bộ Khoa học và công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; Viện
hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Viện hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí
Minh.
c) Làm chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh trung ương;
chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực
cạnh tranh; trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; trưởng Ban Chỉ đạo
liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ tịch Ủy ban quốc
gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chủ tịch
các hội đồng quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên
quan.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 6. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ
a) Giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.
- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).
- Chỉ đạo bảo đảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng.
- Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của Luật đầu tư và Luật đầu tư công.
- Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
b) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Công thương, Bộ
Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường.
c) Làm nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; trưởng
Ban Chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí; trưởng Ban Chỉ
đạo tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; trưởng Ban
Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;
trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động
sản; chủ tịch các hội đồng quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo
lĩnh vực liên quan.
d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.
TTO - Chiều 13-4, Cục Cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) cho biết vừa triệt phá tổ chức
chuyên làm bằng cấp, chứng chỉ giả với số lượng lớn, bắt 7 người có
liên quan và triệu tập nhiều người khác.
Lê Tiến Cường, người cầm đầu đường dây sản xuất bằng giả, tại cơ quan điều tra - Ảnh: Gia Minh
Thông tin ban đầu cho biết, đường dây chuyên
sản xuất bằng cấp, chứng chỉ giả này do Lê Tấn Cường (30 tuổi, quê Bình
Định) cầm đầu.
Cùng bị bắt với Cường là Lữ Minh Trí (31 tuổi, quê Bình Định), Hồ Thị
Thanh Vy (29 tuổi, quê Bến Tre), Trần Tư Dũng (55 tuổi, quê Tiền
Giang), Lê Minh Tuấn (24 tuổi, quê Bình Định), Lữ Minh Tâm (26 tuổi, quê
BÌnh Định) và Tạ Xuân Thuỷ (26 tuổi, ngụ TP.HCM).
Theo nguồn tin, những người này sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo,
Viber để quảng cáo nhận làm các loại bằng cấp, chứng chỉ, ngoại ngữ, kể
các bằng thạc sĩ, tiến sĩ, CMNS, hộ khẩu, với giá từ 1,5 tới 5,5 triệu
đồng/loại bằng cấp, giấy tờ.
Mỗi ngày, đường dây này sản xuất từ 10-20 giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ và thu lợi hàng chục triệu.
Cách thức giao dịch của nhóm này với “khách hàng” luôn qua mạng
internet, điện thoại, không bao giờ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.
Tổng số bằng cấp, chứng chỉ giả do nhóm này sản xuất, bán ra ngoài là
hàng ngàn đơn vị. Đáng nói là có nhiều khách hàng đã mua cả bằng tốt
nghiệp Đại học Y.
Để che giấu hoạt động phạm tội của mình các đối tượng mở công ty,
doanh nghiệp in ấn, doanh nghiệp dịch vụ kinh doanh như: Lưu Thành Lâm
mở công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Thiện Lâm (số 21/72A Lê Ngã,
P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM), Lê Tấn Cường mở công ty dịch vụ tư
vấn mua bán nhà đất; mua bán các loại điện thoại di động…
Quá trình khám xét nơi ở của băng nhóm này, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 10.000 phôi bằng, chứng chỉ các loại.
Công an thu giữ hàng ngàn phôi bằng - Ảnh: Gia Minh
TTO - Trung Quốc hôm nay 13-4 đã
triệu tập các đại diện ngoại giao của nhóm các nước G7 để bày tỏ sự
giận dữ trước tuyên bố của nhóm này "quan ngại về tình hình trên biển
Đông và biển Hoa Đông"
Ông Lục Khảng nói Bắc Kinh đã cho triệu tập đại sứ các nước G7 để bày tỏ sự tức giận - Ảnh: Reuters
Theo AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung
Quốc Lục Khảng nói trong cuộc họp báo rằng Bắc Kinh đã cho triệu tập đại
sứ của các nước liên quan.
“Tôi tin rằng họ không nên có các phát ngôn như vậy” - ông Lục nói.
Trước đó, hôm 12-4, ông Lục cũng nói: “Trung Quốc cực kỳ không hài
lòng về các động thái của G7. Chúng tôi kêu gọi các nước G7 không đứng
về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ”.
Thế nhưng bất chấp Bắc Kinh tìm cách cảnh báo trước đó, trong 2 ngày
hội nghị tại Nhật Bản, các ngoại trưởng G7 (không bao gồm Trung Quốc) đã
đưa một bản tuyên bố, trong đó có nói: “Chúng tôi quan ngại về tình
hình trên biển Đông và biển Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản
của việc gìn giữ hòa bình cũng như giải quyết tranh chấp”.
“Chúng tôi cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành vi đe
dọa, cưỡng bức và gây hấn đơn phương để thay đổi hiện trạng và gia tăng
căng thẳng” - tuyên bố nói.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter
đã đến Philippines hôm nay 13-4 để thảo luận về các mối đe dọa ở khu
vực. Tại đây, ông sẽ hoàn tất một thỏa thuận với Manila cho phép quân
đội Mỹ đồn trú tại đây lần đầu tiên kể từ khi căn cứ hải quân ở vịnh
Subic đóng cửa năm 1992.
Trên máy bay sang Philippines, như Reuters cho biết, ông Carter trả
lời báo giới rằng ngoài 5 căn cứ ở Philippines mà quân đội Mỹ sẽ đồn trú
như thỏa thuận ban đầu, sẽ còn nhiều căn cứ tương tự trong tương lai.
Giới quan sát nhận định nhiệm vụ của ông Carter là tái đảm bảo với
Philippines rằng Manila đang có hậu thuẫn an ninh của Mỹ đối với cách
giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế.
THU ANH
Bắt nghi phạm cung cấp vũ khí tấn công Paris
7 giờ trước
Coulibaly bắn chết một nữ cảnh sát trước khi chiếm một siêu thị và giết bốn người Do Thái
Cảnh sát Tây Ban
Nha vừa bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đã cung cấp vũ khí cho
tay súng Amedy Coulibaly, giết chết bốn người tại một siêu thị hồi tháng
Giêng ở Paris năm 2015.
Antoine Denive, 27 tuổi, bị bắt giữ trong
một cuộc bố ráp phối hợp giữa Pháp và Tây Ban Nha vào một ngôi nhà ở
Malaga, giới chức trách Tây Ban Nha cho biết.
Người đàn ông Pháp này bị tình nghi là đã bỏ chạy khỏi Pháp hàng tuần sau vụ tấn công ở siêu thị ngày 9 tháng Giêng.
Tổng cộng 17 người đã bị thiệt mạng trong ba ngày diễn ra các cuộc tấn công bạo động Hồi giáo ở Paris.
Hai anh em Cherif và Said Kouachi giết hại 12 người trong vụ tấn công vào văn phòng tạp chí Charlie Hebdo
Amedy Coulibaly bắn chết một nữ cảnh sát tại Montrouge
Coulibaly sau đó vào chiếm một siêu
thị và giết chết bốn người Do Thái là khách hàng và nhân viên của siêu
thị này trước khi bị cảnh sát bắn chết
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nói hai nghi phạm khác từ Serbia và
Montenegro đã bị giam giữ trong cuộc bố ráp vào một tòa nhà ở khu vực
Rincon de la Victoria thuộc Malaga.
Người đàn ông Pháp này được
nói là có những liên hệ với những người Serbia, những người có thể đã
cung cấp vũ khí súng đạn cho ông này.
Ông này ra trước một thẩm
phán tại Madrid hôm thứ Tư và bác bỏ các cáo trạng. Tin tức chưa được
kiểm chứng nói ông ta đồng ý chịu bị dẫn độ về Pháp.
Bản đồ vụ tấn công vào Văn phòng tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, 1/2015
Động đất 7 độ Richter rung chuyển Myanmar
23:38:33 13/04/2016
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất mạnh 7 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực tây bắc Myanmar.
Theo USGS, trận động đất xảy ra ở vị trí cách thành phố Monywa 100 km
về phía bắc - tây bắc. Rung lắc cũng có thể cảm nhận được ở Bangladesh
và một phần Ấn Độ.
Người dân ở Kolkata, Ấn Độ, đổ ra đường sau khi cảm nhận rung lắc vì trận động đất. Ảnh: ANI News
BNO
News cho hay trận động đất xảy ra khoảng 20h25, tâm chấn ở vị trí cách
Mandalay khoảng 170 km về phía tây bắc, hay cách thủ đô Naypyidaw khoảng
385 km về phía tây bắc.
Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại. Nhưng động đất xảy ra trên diện rộng và có thể gây thiệt hại lớn.
"Chúng
tôi chưa nghe báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại. Điều tôi biết
là tâm chấn không ở khu vực tập trung đông dân cư", một quan chức của Cơ
quan Khí tượng Myanmar cho biết.
"Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
của trận động đất là vùng biên giới Ấn Độ - Myanmar. Đây là một trận
động đất mạnh. Tổn thất nặng nề có thể ghi nhận ở khu vực
Myanmar", India.com dẫn lời nhà khoa học Pallava Bagla cho biết.
Nhân
chứng ở Bagan, miền trung Myanmar, kể rằng một số khách du lịch đã rời
khỏi phòng khách sạn khi cảm nhận rung lắc. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu
hiệu thiệt hại cho các toà nhà. Điện đã bị cắt ở một số khu vực đông bắc
Ấn Độ, khi nhà máy điện đóng cửa để đề phòng.
Địa điểm động đất ở Myanmar (chấm đỏ). Đồ họa: Google Maps
Các
kênh tin tức phát sóng hình ảnh người dân ở Kolkata chạy ra khỏi nhà và
tập trung trên đường phố. Văn phòng và rạp chiếu phim đều được sơ tán.
Hãng tin ANI cho hay chấn động mạnh cũng được cảm nhận ở thành phố
Patna, Guwahati, vùng thủ đô Delhi, các vùng ven biển của bang Odisha
như Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Balasore và Bhadrak.
Một nhân
chứng cho biết dư chấn mạnh đã được cảm nhận ở thành phố Guwashati, phía
đông Ấn Độ. Rung lắc kéo dài trong khoảng một phút.
Trong khi đó,
nhiều người dân ở thành phố Guwahati và Kolkata cũng của Ấn Độ cho biết
họ đã thức giấc và chạy ra khỏi nhà. Hệ thống tàu điện ngầm ở Kolkata
đã phải đóng cửa. Trận động đất xảy ra trên đất liền và không có nguy cơ
sóng thần.
Trận động đất ở Myanmar xảy ra ba ngày sau khi một
trận động đất 6,6 độ Richter rung chuyển Nam Á khiến 6 người thiệt mạng
và hàng chục người bị thương. Nó khiến nhiều toà nhà rung lắc và gây
hoảng loạn cho người dân ba nước Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan.
Theo Zing
6 vấn đề mong tân Bộ trưởng Giáo dục tập trung giải quyết
Đầu tư
cho trường khó khăn; phân cấp mạnh cho các sở giáo dục; giảm số môn
học; giảm số kỳ thi; chưa đủ điều kiện thì chỉ dạy học một buổi... là đề
xuất của của độc giả Nguyễn Hoàng Chương gửi tới Bộ trưởng Phùng Xuân
Nhạ.
Tôi ấn tượng với tân Bộ trưởng về việc thực hiện kiểm tra năng lực làm
cơ sở tuyển sinh vào Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm học 2014-2015. Ở
cương vị mới, phía trước có nhiều cơ hội và không ít thách thức. Trong
bối cảnh đó xin được gửi đến ông 6 vấn đề về giáo dục phổ thông cần tập
trung giải quyết trước mắt.
Đầu tư nâng cao chất lượng các trường vùng khó, chất lượng thấp
Việc đầu tư cho những trường trọng điểm, chất lượng cao được làm từ
trước đến nay, còn các trường chất lượng thấp, trường ở vùng khó khăn
trong thực tế thường chậm được đầu tư. Từ tiểu học cho đến THPT, số
trường có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên vững vàng, chất
lượng tuyển sinh đầu cấp khá tốt chỉ tập trung ở vùng trung tâm của xã
(phường, thị trấn), huyện (quận). Có khi chỉ cách nhau vài cây số mà
chất lượng giáo dục của hai trường khác xa nhau.
Thầy cô và học sinh tại trường chất lượng thấp, vùng khó khăn dạy học
trong điều kiện chất lượng không đảm bảo. Sự phát triển kinh tế và xã
hội nơi trường tọa lạc đòi hỏi nhà trường có nội dung giáo dục thích
ứng. Tiếc là, công tác giáo dục tại đó không theo kịp, năng lực nghề
nghiệp của đội ngũ giáo viên, tinh thần trách nhiệm chưa đáp ứng yêu
cầu. Từ kiến thức đến kỹ năng học sinh còn những “khoảng trống”, tiềm ẩn
nguy cơ thất nghiệp, hệ lụy tiếp theo là tệ nạn hút sách, cờ bạc, trộm
cướp...
Giải quyết bài toán này đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều ngành, nhưng
trước hết giáo dục tại đó cần được đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ. Mỗi
môn học phải có giáo viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn vững vàng
để hướng dẫn cho số giáo viên trẻ, số giáo viên mà kinh nghiệm và
phương pháp còn non. Phòng học, thư viện, sân chơi bãi tập nếu được đầu
tư sẽ giúp học sinh tự tin, nề nếp, chăm học hơn, điều kiện quan trọng
để nâng cao chất lượng.
Học sinh trường THPT Pác Khuông (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) phải
thuê, mượn đất của người dân dựng lán trọ để tiện đến lớp. Ảnh: Hồng Vân.
Phân cấp mạnh cho các cơ sở giáo dục công lập
Các cơ sở giáo dục cần được tự chủ trên các lĩnh vực sau: Biên chế và vấn đề tuyển dụng; Ngân sách được cấp và nguồn thu học phí; Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng hiện nay.
Từng trường, cụm trường dưới sự hướng dẫn của Sở - Phòng Giáo dục triển
khai. Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn được hướng dẫn chu đáo cùng
với đó là phát triển rộng mô hình có cách làm hay, tổ chức giám sát,
kiểm tra kịp thời.
Trước mắt, THCS và THPT dạy học 8 môn văn hóa cơ bản
Bao gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và
tiếng Anh. Các môn học còn lại như Thể dục, An ninh quốc phòng, Tin học,
Nghề phổ thông... nên thiết kế dạy học chuyên đề, học theo dự án và
không đánh giá bằng điểm số. Cần chú trọng phát triển ở học sinh ý thức
rèn luyện thể chất, các kỹ năng mềm, tinh thần hợp tác, tôn trọng pháp
luật... Làm được như thế vừa giảm áp lực cho học sinh, mục đích dạy và
học hướng đến phát triển năng lực sẽ định hình rõ.
Chưa đủ điều kiện, các trường chỉ nên dạy học một buổi
Từ tiểu học đến THPT hiện nay có những trường thực hiện dạy học 2
buổi/ngày. Không thể phủ nhận mặt tích cực của hình thức dạy học này.
Song phần lớn các trường hiện nay cơ sở không bảo đảm cho việc học sinh
bán trú. Tiểu học, nhiều phụ huynh không có điều kiện đưa đón con em
mình, buổi trưa các cháu về nhà cô, chiều tan học tiếp tục về nhà cô học
tối. Nên tiếng là 2 buổi/ngày nhưng học sinh phải học tới 4 buổi/ngày.
Sau Thông tư 17/2012 ngày 16/5/2012 của Bộ quy định về dạy thêm, học
thêm, việc chấn chỉnh rộ lên theo kiểu phong trào, bây giờ đâu cũng vào
đấy. Cần giải quyết vấn đề này bằng biện pháp kiên quyết hơn cùng với đó
là giải quyết khâu thi cử, kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực, thái
độ, hành vi. Từ năm học sau nên giao xét tốt nghiệp THPT về cho các cơ
sở giáo dục.
Giảm bớt số kỳ thi
Ngoài kỳ thi chọn học sinh giỏi, hội thi Khoa học kỹ thuật, Toán -
tiếng Anh trên Internet... là các kỳ thi phối hợp giữa ngành giáo dục
với các ngành khác. Có những kỳ thi rất hình thức, học sinh sao chép bài
của nhau, nhà trường đối phó cho đủ số lượng. Các trường chuyên học
sinh và thầy cô chịu áp lực bởi quá nhiều kỳ thi. Thầy trò chỉ chăm vào
dạy - học - có giải.
Mục tiêu giáo dục thể chất, phát triển kỹ năng, kế hoạch khởi nghiệp
còn mờ nhạt. Bộ Giáo dục cần xác định lại những tiêu chí để tổ chức một
kỳ thi trong các cơ sở giáo dục. Xác định tổ chức những kỳ thi nào? Số
lượng kỳ thi trong một năm học?
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tư vấn tâm lý học đường
Khó khăn vẫn là con người, kinh phí. Cần tăng phụ cấp cho giáo viên dạy
Giáo dục công dân, làm công tác tư vấn cho học sinh, tổ chức các hoạt
động ngoại khóa. Tình hình hiện nay, nội dung của các hoạt động đó rất
quan trọng nhưng ít có giáo viên có kinh nghiệm, uy tín tham gia. Để thu
hút, cần tạo điều kiện làm việc, khen thưởng, phụ cấp đặc biệt cho họ.
Sẽ còn những vấn đề khác như bài toán đào tạo bồi dưỡng giáo viên,
lương giáo viên, giáo dục đại học... Thế nhưng ai cũng biết những vấn đề
đó khó có được những bước phát triển dài, vượt bậc trong khuôn khổ một
nhiệm kỳ. Hơn thế, giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, là công cuộc lâu
dài. 6 vấn đề nêu trên nếu được tập trung giải quyết sẽ tạo những bước
phát triển căn bản cho giáo dục phổ thông. Đây là cơ sở để tạo dựng niềm
tin trong chính đội ngũ nhà giáo, học sinh, phụ huynh.... Một điểm tựa
hết sức cần thiết với tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
Nguyễn Hoàng Chương
Tình thế bấp bênh của Tổng thống Brazil
Daniel GallasPhóng viên Kinh doanh Nam Mỹ, Sao Paulo
6 giờ trước
Chỉ mới một năm
rưỡi trước, 54,5 triệu người Brazil đã tới các phòng phiếu bầu lại cho
bà Dilma Rousseff trong kỳ bầu cử ở một trong những nền dân chủ lớn
nhất thế giới.
Bà đã đánh bại liên minh các đảng phái trung hữu
với kết quả thắng sít sao, giành được quyền tiếp tục thực hiện di sản
của Đảng Lao động trung tả, vốn đã lãnh đạo Brazil kể từ 2003.
Nhưng vào hôm Chủ Nhật tới đây, Quốc hội Brazil có thể sẽ có bước đi đầu tiên luận tội bà.
Mọi chuyện từ nay rất có thể sẽ diễn biến nhanh.
Đến đầu tháng Năm, bà có thể sẽ bị đình chỉ công việc và bị đưa ra tòa; và tới cuối năm, bà có thể sẽ bị chính thức cách chức.
Tại
sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy với một vị tổng thống chỉ mới ba
năm trước còn nhận được tới 80% ủng hộ từ cử tri, theo kết quả của
một cuộc thăm dò dư luận?
Hồ sơ trong sạch
Người
ta đã chứng kiến mọi loại bê bối ở Brazil kể từ khi bà Rousseff tuyên
thệ nhậm chức lần thứ hai, hồi tháng Giêng năm ngoái.
Từ hàng tỷ
đô la bị các công ty xây dựng tư nhân và các chính trị gia lấy mất khỏi
hãng dầu khí quốc gia khổng lồ Petrobras cho tới việc một thượng nghị
sỹ quyền uy đàm phán để một nhân chứng chủ chốt thoát khỏi nhà tù,
nước này đã bị chấn động về những tiết lộ tham nhũng động trời.
Dường như toàn bộ giới chính trị gia đều bị dính dáng ít nhiều tới những thỏa thuận mờ ám.
Tuy nhiên, trong mọi cuộc điều tra tham nhũng, có một người luôn giữ được cho tên mình sạch sẽ: Tổng thống Dilma Rousseff.
Ngay cả phe đối lập cũng thừa nhận bà là một chính trị gia trung thực.
Bà là người có lẽ sẽ phải trả giá đắt nhất cho nhiều vụ bê bối mà Brazil đang phải đối mặt.
Kinh tế, chứ không phải là tham nhũng
Cho
tới nay, cá nhân bà Rousseff nó lẽ chưa hề bị hoen ố về vấn đề tham
nhũng, nhưng việc bà xử lý kinh tế lại gây nhiều tranh cãi.
Và đây là lập luận mà phe đối lập dựa vào để đòi luận tội bà.
Kinh
tế Brazil bắt đầu đi xuống từ 2011, khi Trung Quốc trở nên giảm tốc và
hàng hóa Brazil bắt đầu mất giá trên các thị trường quốc tế.
Trước đó, Brazil đã có một thập niên tăng trưởng vững và tái phân phối thu nhập rất tốt.
Tổng
thống và bộ máy của bà đã coi việc suy giảm chỉ có tính tạm thời, và
đã đưa ra những biện pháp kích thích đắt giá để giữ cho ngành tài chính
tiếp tục tăng trưởng cho tới khi kinh tế thế giới có dấu hiệu phục
hồi.
Nhưng tiến độ phát triển chậm chạp của Trung Quốc đã trở
thành điều bình thường, và toàn bộ các biện pháp mà chính phủ Brazil
đưa ra đã nhanh chóng trở nên thiếu tính bền vững.
Bất chấp điều
đó, bà Rousseff đã thắng cử với cam kết tiếp tục kích thích kinh tế và
chỉ trích phe đối lập, những người nói cần phải có điều chỉnh, chẳng
hạn như cần đánh thuế cao hơn và cắt giảm ngân sách mạnh hơn.
Nhưng
một khi được bầu lại, bà đã tự ý theo đuổi cách điều chính tài chính
khá là quyết liệt, khiến những người đã bỏ phiếu cho phe đối lập tức
giận còn những ủng hộ viên của bà cảm thấy họ bị phản bội.
Sáng tạo trong việc lập sổ sách kế toán
Đưa
ra những quyết định tồi về kinh tế thì không phải là tội phạm. Nhưng
một trong những biện pháp mà bà Rousseff và bộ máy của bà thực hiện
hồi 2014 đã bị một tòa án liên bang chuyên phân tích các tài khoản liên
bang coi là bất hợp pháp.
Các chính phủ Brazil được yêu cầu phải đáp ứng được các mục tiêu thặng dư trong ngân sách do Quốc hội đề ra.
Bà
Roussef bị cáo buộc là đã để cho các kỹ nghệ lập sổ sách kế toán
sáng tạo được áp dụng để đưa khoản vay từ các ngân hàng công sang ngân
khố nhà nước, làm tăng giả tạo khoản thặng dư ngân sách.
Điều này khiến các tài khoản chính phủ trông đẹp hơn thực tế.
Khoản thặng dư là một trong những biện pháp được cả nhà đầu tư vận dụng để chứng minh sự ổn định của nền kinh tế.
Bà Rousseff luôn nói rằng bà không phạm tội trong vấn đề ngân sách.
Bà nói nhiều tổng thống khác, các thị trưởng và thống đốc các tiểu bang luôn dùng cách này và chưa từng có ai bị trừng phạt cả.
Bà tổng thống nói vấn đề đã hoàn toàn bị lợi dụng để buộc tội bà.
Nhanh chóng mất điểm
Trong lúc cuộc tranh luận còn đang diễn ra thì bà Rousseff đã không thực hiện được kế hoạch điều chỉnh tài chính của mình.
Sau
khi cắt giảm trợ cấp thất nghiệp và các khoản ngân sách dành cho cấp
bộ, nền kinh tế bắt đầu bị co lại với tốc độ nhanh chóng khiến doanh
thu của chính phủ bị giảm nhanh chóng.
Bộ trưởng Tài chính của bà
Rousseff, Joaquim Levy, người được cho là sẽ thực hiện các cải cách
của bà, đã rời nhiệm sở hồi tháng Mười Hai và chính phủ đã từ bỏ các
mục tiêu thặng dư đề ra từ trước.
Năm 2015 là một năm thảm họa cho nền kinh tế Brazil.
Tới
đầu 2016, nước này đã phải cắt giảm khoảng 1,5 triệu công ăn việc
làm, và đã có một năm GDP giảm tệ nhất kể từ 1990 trở lại đây.
Brazil
đã có mức lạm phát hai chữ số, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra, và
khoản nợ đã bị các cơ quanh xếp hạng tín dụng đánh tụt điểm xuống mức
xấu.
Độc tài quân sự
Vấn đề kinh tế cho đến nay vẫn là mối đe dọa to lớn nhất đối với chiếc ghế tổng thống của bà Rousseff.
Bà
khởi đầu sự nghiệp chính trị trong vị thế là một phiến quân Marxist
hồi thập niên 1970, chống lại nền độc tài quân sự tàn độc tại Brazil.
Hồi
thập niên 1980, khi Brazil trở thành một nền dân chủ, bà đã theo học
ngành kinh tế và giữ một vị trí nhỏ trong chính trị địa phương tại
thành phố Porto Alegre ở miền nam.
Luiz Inacio Lula da Silva -
tổng thống Brazil trong thời gian từ 2003 đến 2011 - đã dìu dắt bà trở
thành vị nữ nguyên thủ đầu tiên của Brazil.
Bà Rousseff tin tưởng vào vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển và điều tiết thị trường.
Bà đưa niềm tin vào thực tiễn qua việc tái định
nghĩa các quy tắc vận hành trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau,
trong đó gồm cả năng lượng, dầu khí và ngân hàng.
Hôm Chủ Nhật tới, bà tổng thống sẽ phải đối diện với thách thức chính trị lớn nhất trong đời mình.
Nếu mất phiếu tại Hạ viện, bà sẽ ít có khả năng chặn được tiến trình luận tội.
Nhưng
nếu thắng, bà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn về mặt chính trị, tái kiểm soát
được tình hình và tiếp tục đưa ra các cải cách kinh tế.
Đây sẽ là
sự đi xuống nhanh chóng, gấp gáp cho bà Rousseff và nền kinh tế Brazil
và việc vươn lên trở lại sẽ là một quá trình vật lộn dài hạn đầy khó
khăn.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Hạ viện biểu quyết: Một vòng bỏ
phiếu về việc luận tội tổng thống được trông đợi là sẽ diễn ra tại Hạ
viện vào Chủ Nhật hoặc thứ Hai. Đa số hai phần ba là mức cần thiết
để kết quả được đưa lên Thượng viện. Các điều tra mới nhất cho thấy số
người muốn bỏ phiếu thuận chưa đủ để đạt tỷ lệ này.
Thượng viện biểu quyết về việc đưa
ra xét xử: Nếu được chuyển lên Thượng viện thì Thượng viện chỉ cần đạt
đa số quá bán là đủ để tạm ngưng chức vụ của bà trong thời gian tối đa
là 180 ngày, là thời gian bà sẽ bị đưa ra xét xử. Phó tổng thống Michel
Temer sẽ nắm quyền trong thời gian này.
Biểu quyết luận tội: Để bãi nhiệm
bà Rousseff, sẽ cần đạt được hai phần ba phiếu thuận từ Thượng viện.
Ông Temer sẽ tiếp tục nắm vị trí tổng thống trong giai đoạn chuyển tiếp,
nếu việc bãi nhiệm xảy ra.
Tàu chiến Nhật Bản cập cảng Cam Ranh: Cảm giác mạnh...
Tàu hộ vệ chống ngầm Setogiri (DD-156) là
chiến hạm thuộc lớp Asagiri và khu trục hạm tên lửa dẫn đường DD-109 lớp
Murasame 5.200 của Nhật Bản Đã cập cảng Cam Ranh
Trung Quốc đang có hành động “quân sự hóa” các đảo trên Biển Đông và
tại đây, Mỹ đã thay đổi tư thế quân sự để đối phó với Trung Quốc.
Tại Nhật Bản đã có sự thay đổi lớn về học thuyết quân sự bằng việc
một Dự luật an ninh mới ra đời và bắt đầu có hiệu lực ngày 26/3.
Dự luật an ninh mới được coi là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản.
Dự luật này cho phép quân đội Nhật Bản mở rộng hoạt động ra ngoài
lãnh thổ trong trường hợp an ninh Nhật bị đe dọa, tham gia các chiến
dịch giữ gìn hòa bình hoặc trong trường hợp các nước bạn của Nhật bị tấn
công hay bị đe dọa.
Có thể nói những bối cảnh nêu trên xảy ra ở Biển Đông và Nhật Bản đã
tạo ra một sự chú ý cao độ cho giới quan sát trước việc Hải quân Nhật
Bản tham gia tập trận với Hải quân Mỹ-Philipines và đặc biệt chuyến cập
cảng Cam Ranh của Việt Nam.
Hôm qua, 8h ngày 12/4, một biên đội gồm 2 tàu khu trục hạm hộ tống
săn ngầm và tên lửa dẫn đường thuộc loại hiện đại, uy lực nhất của Hải
quân Nhật Bản đã cập cảng Cam Ranh.
Khu trục hạm 011 Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam đã ra nghênh
đón và hộ tống hai chiến hạm uy lực hàng đầu của Nhật Bản cùng thủy thủ
đoàn tổng cộng 525 người vào cảng.
Theo thông báo, mục đích 2 tàu này đến Cảng Quốc tế Cam Ranh để tiếp
nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và các vật tư khác, dự kiến rời cảng
ngày 15-4. Đặc điểm của chuyến hành trình đến cảng Cam Ranh của Việt Nam
Việt Nam đã đón rất nhiều tàu chiến các nước đến thăm và huấn luyện
diễn tập như lực lượng Hải quân Mỹ, Ấn Độ…và thậm chí cả Trung Quốc,
nhưng có 2 điểm khác biệt mà giới quan sát rất đặc biệt chú ý: Đó là lực
lượng tàu và điểm đến cảng Cam Ranh.
Có thể nói, ngoài Nga ra thì Nhật Bản là quốc gia thứ hai có tàu khu trục chống ngầm và tên lửa dẫn đường vào cảng Cam Ranh.
Lẽ ra, chúng ta không cần thiết phải làm rõ là tại sao Hải quân Nga
được ra vào quân cảng Cam Ranh như “người nhà”, nhưng sẽ là cần thiết
nếu như qua đó nó nêu bật lên được tính chất, thông điệp đằng sau chuyến
hành trình 2 tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản…
Quân cảng Cam Ranh là một căn cứ liên hợp Hải quân-Không quân lớn
nhất của Việt Nam. Nói là căn cứ vì nó bảo đảm 3 điều kiện: Nơi xuất
phát tấn công của các lực lượng, nơi đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và trung
tâm huấn luyện chiến đấu.
Tại đây, gần như các lực lượng tinh nhuệ, hiện đại nhất của Hải quân,
không quân Việt Nam đồn trú mà trong đó, vũ khí, khí tài trang bị…đều
sản xuất chế tạo từ Nga như tàu ngầm KILO, Gerpad, trung tâm huấn luyện
tàu ngầm hiện đại nhất thế giới…
Tất cả những điều này đã nói lên độ tin cậy trong mối quan hệ hợp tác
quốc phòng Việt Nam-Nga và yếu tố Nga trong địa quân sự Biển Đông.
Ai đó cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông dần đến “điểm
sôi”, khi Trung Quốc kéo pháo, tên lửa, máy bay, radar ra các đảo trên
Biển Đông; khi Mỹ thay đổi tư thế quân sự…nhưng Nga im hơi lặng tiếng là
hơi đơn giản.
Chúng ta cần rõ là biên đội tàu này vừa tham gia tập trận với hải
quân Mỹ-Philipines từ 19/3-27/4/2016. Vì thế, mang một đội tàu vừa tập
trận xong sang thăm, sang “bổ sung nhiên liệu, thực phẩm…” khác với đội
tàu mà “súng phủ bạt”.
Điều đó có nghĩa là, về nguyên tắc, thì các tàu này cũng có thể hoàn
thành sứ mạng trong các tình huống giả định tại Việt Nam nếu như muốn
đặt ra cho nó và do vậy, hoạt động của Hải quân Nhật Bản ngoài lãnh thổ,
không chỉ với đồng minh mà cả với quốc gia được coi là bạn bè như Việt
Nam.
Rõ ràng là thông điệp của chuyến thăm này rất mạnh, rất tập trung,
chứng tỏ lòng tin chiến lược, độ tin cậy về quan hệ an ninh quốc phòng
Việt Nam-Nhật Bản.
Việt Nam vừa khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh có đủ khả năng cho tàu
trọng tải 110 ngàn tấn cập cảng. Sự nhấn mạnh 110 ngàn tấn trong thông
báo của Việt Nam hàm chứa một ẩn ý là Cảng quốc tế Cam Ranh có thể tiếp
nhận tàu sân bay cập cảng.
Tàu sân bay Mỹ hay tàu sân bay Trung Quốc…Việt Nam sẵn sàng mở cửa
tiếp đón, nhưng tàu SB Trung Quốc chắc sẽ không vào vì đến Cam Ranh và
cảng Trung Quốc không chênh lệch xa bao nhiêu.
Có thể nói, chính sách quốc phòng “3 không” khôn khéo của Việt Nam nó
luôn luôn chứa đựng tính “bất biến và vạn biến", rất bản lĩnh, tự tin
và chủ động thực hiện.
Theo Lê Ngọc Thống
Đất Việt
Tắm phải nước nhiễm độc, 8 người suýt mất mạng
19:49:41 13/04/2016
8 nạn nhân trúng độc sau khi tắm phải nước nhiễm hóa chất có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn sau khi tắm.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, chiều
12/4, sau 3 ngày điều trị cấp cứu, 8 nạn nhân trúng độc sau khi tắm phải
nước nhiễm hóa chất đã phục hồi sức khỏe và được xuất viện.
Nguồn nước dẫn từ khe núi được các công nhân sử dụng bị nhiễm độc.
Trước
đó, vào khoảng 18h ngày 10/4, 8 công nhân thi công công trình thủy lợi
tại thôn Tả Nàn Vống, xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai đồng loạt có biểu hiện
đau đầu, đau bụng, buồn nôn sau khi tắm.
Ngay sau đó, các nạn nhân
được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện để cấp cứu trong tình trạng nguy
kịch và nguyên nhân được xác định do trúng độc.
Bà Nguyễn Thị Hải
Anh, Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai cho
biết, kết quả xét nghiệm cho thấy độc tố trong cơ thể các nạn nhân xuất
phát từ nguồn nước tắm dẫn từ khe núi bên cạnh lán công trình. Loại độc
tố này được xác định chính là thuốc diệt cỏ mà người dân địa phương hay
dùng.
Được biết, trong buổi chiều cùng ngày, chủ nhà nơi các công
nhân dựng nhờ lán đã phun thuốc diệt cỏ ở khu vực xung quanh. Cũng ngay
tại vị trí gần nguồn nước, có vỏ chai thuốc diệt cỏ bị vứt lại.
Bà
Hải Anh cho biết thêm, nhóm công nhân trên có 12 người, 4 người còn lại
không trúng độc do chưa kịp đi tắm thì hết nước. Các công nhân này có
thói quen vừa tắm vừa uống một ngụm nước, rất may độc tố đã bị hòa loãng
trong nước, nên không ảnh hưởng đến tính mạng./.
Theo VOV
Ăn xong rồi chết dần dần, gọi là “chết đúng qui trình”
Dân trí "Thành phố có hàng trăm héc-ta rau sạch, rau
sạch này bán ở đâu, địa chỉ nào, chỉ cho dân đến mua. Không biết rau
sạch hay là dơ thì cứ ăn, ăn xong rồi chết dần dần, gọi là "chết đúng
qui trình"", Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Đà Nẵng nói.
Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 4 ngày 13/4, ông Lê Minh
Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Khê cho hay, hiện nay, an toàn vệ sinh thực
phẩm là vấn đề xã hội đang lo ngại. Trong công tác tuyên truyền, các cơ
quan chức năng kêu gọi người dân “hãy là người tiêu dùng thông thái”,
tuy nhiên chỉ xác định thịt bò thật hay giả cũng không phải dễ.
“Mới đây, trên địa bàn thành phố đã phát hiện chất vàng ô có trong
măng và dưa cải, ai cũng giật mình. Bây giờ cứ kiểm tra rồi, bắt được vụ
này vụ khác nhưng cuối cùng không ai chịu trách nhiệm. Thành phố có
hàng trăm héc-ta rau sạch, rau sạch này bán ở đâu, địa chỉ nào, chỉ cho
dân đến mua. Không biết rau sạch hay là dơ thì cứ ăn, ăn xong rồi chết
dần dần, gọi là “chết đúng qui trình””, ông Trung nói.
Bí thư Đà Nẵng: Sẽ lập lại Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm
Ông Trung đề nghị thành phố cần công bố những cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm sạch và công khai danh tính, địa chỉ chủ cơ sở kinh
doanh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm cho mọi người dân được biết.
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố
quy hoạch 5 vùng chuyên trồng rau nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu
thụ của người dân thành phố. Mỗi năm, thành phố có nhu cầu tiêu thụ
lượng thực phẩm rất lớn, trong khi đó lượng thực phẩm tự sản xuất được
rất ít, hầu hết phải nhập về từ nơi khác, trong đó một lượng lớn được
nhập từ Trung Quốc.
Cũng theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, năm 2015, Đà Nẵng phát hiện 92 cơ
sở kinh doanh rau củ quả vi phạm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ông Xuân Anh yêu cầu Sở Công thương, nếu phát hiện tiểu thương, hộ kinh
doanh buôn bán thực phẩm bẩn thì kiên quyết xử lý nghiêm.
Ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết, thành phố sẽ lập lại Ban chỉ đạo
an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực
phẩm lần này phải là cấp trưởng ở các sở ngành, quận huyện chứ không
phải cấp phó. Thành viên là giám đốc các Sở Y tế, Công thương, Công
an…và chủ tịch các quận, huyện.
Lần này, một Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ làm trưởng ban, có cơ
chế báo cáo trực tiếp với Thường trực Thành ủy và đề xuất các giải pháp
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Khánh Hồng
Báo quân đội Trung Quốc đưa người trái phép đến đảo Phú Lâm
Đoàn khách gồm những phóng viên và độc giả đã trúng giải thưởng từ
một cuộc thi do website của Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc
tổ chức. Họ đi trên 1 chiếc tàu du lịch của Trung Quốc đến đảo Phú Lâm
sáng nay và dự kiến sẽ tiếp tục đến những đảo khác ở Hoàng Sa.
Nhật báo của quân đội Trung Quốc cổ súy cho chuyến du lịch trên
biển được cho là nhằm khẳng định đòi hỏi chủ quyền (?) của Trung Quốc
đối với quần đảo này và cả vùng Biển Đông, South China Morning Post dẫn thông báo của tờ báo này trên mạng xã hội Weibo cho hay.
“Tháng tư này, chúng ta hẹn hò với Tây Sa”, website của báo quân
đội Trung Quốc viết. Tây Sa là tên Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa.
“Hãy tham gia hành trình với chúng tôi, đừng chậm trễ để lắng nghe những
câu chuyện của những người bảo vệ biên giới”, trang web này viết tiếp.
Để quảng bá chuyến du lịch này, báo Quân giải phóng Trung Quốc ngày
13.4 đưa lên trang web của mình nhiều hình ảnh với những thông tin chi
tiết về chuyến du lịch như phương tiện vận chuyển, hoạt động bơi lặn
và câu cá.
Trong một cuộc phỏng vấn với Tuần báo kinh tế Trung Quốc hồi tháng
3.2016, ông Lưu Tứ Quý, lãnh đạo tỉnh Hải Nam cho biết chính quyền tỉnh
này đang có chiến dịch đẩy mạnh quảng bá du lịch đến Hoàng Sa và trong 5
năm tới sẽ tổ chức tàu du lịch thường xuyên đến quần đảo chiếm của Việt
Nam.
Bên lề cuộc họp Quốc hội thường niên tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng
3.2016, ông Tiêu Kiệt, bí thư kiêm chủ tịch của cái gọi là thành phố
Tam Sa được Bắc Kinh thành lập hồi năm 2012 để quản lý quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa của Việt Nam, cho biết một nhà ga sân bay đã được xây dựng
và một chuyến bay trực tiếp từ Bắc Kinh đến đảo Phú Lâm sẽ sớm được
triển khai.
Minh Quang
Bắt được con cá hố rồng còn sống dài 3,6m
Dân trí Một con cá được gọi là cá “hố rồng” dài hơn
3,6m và nặng khoảng 25kg còn sống được hai người dân ở thị xã Hoàng Mai,
Nghệ An phát hiện và bắt khi trôi dạt vào bờ biển thị xã này.
Chủ nhân con cá nằm so chiều dài.
Chiều ngày 13/4, anh Phạm Xuân Chiến cùng anh Nguyễn Ngọc Duy (trú
phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho PV Dân trí biết hai
anh vừa bắt được con cá nói trên ở khu vực cửa biển Quỳnh Phương.
Anh Chiến cho biết, khoảng 16h, chiều 13/4, anh cùng anh Duy đi ra
khu vực cửa biển của phường để chơi thì phát hiện con cá hố rồng đang
trôi dạt vào bờ biển. Ngay lập tức, hai anh em đã xuống và vớt lên bờ.
Con cá hố rồng có những chiếc vòi trên đầu tựa như vòi rồng.
“Con cá này có chiều dài thân hơn 3,6m,
cân nặng khoảng 25kg, đoạn thân to nhất có chiều ngang đến 30cm, đoạn
cuối của đuôi khoảng 5-10cm. Hiện chúng tôi đã báo cáo với cán bộ của
phường nhưng chưa thấy ai nói gì cả”, anh Chiến cho biết.
Hay tin anh Chiến và anh Duy phát hiện
và bắt được con cá “hố rồng lạ”, hàng trăm người dân phường Quỳnh Phương
đã kéo đến xem. Hiện anh Chiến đang nuôi giữ con cá này để cơ quan chức
năng đến thẩm định và có hướng xử lý.
Con cá này dài hơn 3,6m và nặng khoảng 25kg.
“Giờ tôi cũng chưa biết tính phương án
thế nào về con cá này. Hiện nó vẫn đang sống, tôi mong cơ quan chức năng
có phương án nào đó để còn biết hoặc để tôi xử lý”, anh Chiến cho biết
thêm.
Cũng theo anh Chiến, nếu không có cơ quan chức năng nào đến hỏi han hoặc có phương án, anh sẽ xẻ thịt hoặc có thể chôn cất.
Rất đông người dân biển phường Quỳnh Phương kéo đến xem con cá hố rồng.
Còn theo thông tin từ ngư dân cũng như những dân câu cho biết, loài
cá này vốn được nhắc đến trong truyền thuyết dân gian như một loài “thủy
quái”.
Qua tìm hiểu một số tư liệu khoa học, “ngoại hình” loài cá này gần
giống với loài cá mái chèo, có tên khoa học là Regalecus glesne, được
phát hiện từ năm 1772 bởi một nhà sinh học người Na Uy.
Vũ Linh
Nhật Bản sẵn sàng đối phó với khả năng Triều Tiên phóng tên lửa
VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã áp dụng mọi biện
pháp sẵn sàng cho khả năng Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo
liên lục địa.
Trước đó,
ngày 12/4, truyền thông Mỹ đưa tin, các vệ tinh của nước này thu thập
được các dữ liệu cho thấy Triều Tiên nhiều khả năng phóng tên lửa đạn
đạo từ bệ phóng lưu động, có thể là trong ngày 13/4.
Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh AFP.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide
Suga cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ đạo Lực lượng phòng vệ sẵn sàng
đối phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể lực lượng này sẽ
phản ứng như thế nào không được tiết lộ. Ông Suga khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẵn
sàng bảo vệ tính mạng cũng như sự an toàn của người dân và sẵn sàng đáp
trả lại mọi tình huống. Nhật Bản sẽ tiếp tục giám sát tình hinh trên bán
đảo Triều Tiên và cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề
này. Trước đó, hồi đầu tháng 2, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ thị bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu nó đe dọa an ninh của Nhật Bản.
Theo kênh truyền hình CNN,
tên lửa sắp tới của Triều Tiên có khả năng sẽ vươn tới bờ biển Thái
Bình Dương của Mỹ, bang Alaska hoặc đảo Guam trên Thái Bình Dương./.
Thùy Linh/VOV-Trung tâm TinTheo Sputnik News
10 mối tình đơn phương chứng tỏ sao Hoa Ngữ cũng "yêu thầm như ai"
Lê Minh yêu thầm đàn chị Trương
Mạn Ngọc, Huỳnh Hiểu Minh yêu đơn phương bạn học Triệu Vy, Phùng Thiệu
Phong gửi gắm trái tim nơi An Dĩ Hiên,… và còn nhiều mối tình thầm kín
khác.
Tình
yêu vốn chẳng chừa một ai, dù bạn là người thường hay là minh tinh màn
bạc đi chăng nữa. 10 mối tình "thầm thương trộm nhớ" của sao Hoa Ngữ
dưới đây sẽ là minh chứng cho việc người nổi tiếng cũng có những rung
động rất đỗi đời thường, trong lòng họ đều đã từng ấm ủ một bóng hình
tương tư.
1. Lê Minh yêu thầm đàn chị Trương Mạn Ngọc
Ít ai biết rằng, Lê Minh – một trong "Tứ
đại thiên vương Hồng Kông" đã từng phải lòng đàn chị Trương Mạn Ngọc.
Theo tiết lộ từ Lê Minh, kể từ sau khi hợp tác trong phim "Đường Mật
Mật", anh đã có cảm tình đặc biệt với Trương Mạn Ngọc. Biết Trương Mạn
Ngọc yêu ca hát, Lê Minh đã đích thân đến phòng thu để giúp cô thu âm ca
khúc. Thậm chí, anh còn dán hình đàn chị lên máy tính.
Khi được hỏi lí do vì không bày tỏ với Trương Mạn Ngọc, Lê Minh ngại ngùng đáp đó là "sự an bài của số phận".
2. Dương Mịch từng rung động trước Tạ Đình Phong
Trước đi nên duyên với Lưu Khải Uy, nàng
"tiểu Hoa đán" Dương Mịch từng tiết lộ bản thân có cảm giác rung động
và yêu thầm Tạ Đình Phong. Cụ thể, trong lần tiếp nhận phỏng vấn từ báo
Sina, khi ấy Dương Mịch nói muốn tìm mẫu đàn ông có tính cách như Tạ
Đình Phong. Tại lễ trao giải liên hoan phim Châu Á, Dương Mịch cũng bộc
lộ sự e ngại của một thiếu nữ khi được đích thân trao giải cho tài tử mà
mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Không chỉ vậy, khi tham gia show truyền
hình thực tế "Thập nhị đạo phong vị" do Tạ Đình Phong làm trưởng đoàn,
Dương Mịch không ngớt lời khen ngợi Tạ Đình Phong, còn thổ lộ rằng mình
thần tượng Tạ Đình Phong từ nhỏ.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác "say
nắng" nhất thời. Hiện nay, Dương Mịch đã có gia đình hạnh phúc êm ấm
cùng bé "Tiểu Gạo Nếp" dễ thương.
3. Lâm Chí Linh thầm yêu Lưu Đức Hoa
Không chỉ cướp đi trái tim của nhiều
người hâm mộ, Ảnh đế Lưu Đức Hoa còn đánh cắp tâm trí của siêu mẫu Đài
Loan Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh từng thừa nhận mình yêu thầm Lưu Đức
Hoa. Hơn nữa, tất cả phim điện ảnh do Lưu Đức Hoa đóng cô đều đã xem
hết. Năm 2005, khi được Lưu Đức Hoa trao một cái ôm ở lễ trao giải Kim
Mã, Lâm Chí Linh vừa thấy ấm áp lại vừa thấy lo lắng, cô hạnh phúc khi
được gặp "thần tượng", cũng vừa lo lắng khi số lượng người hâm mộ nữ của
Lưu Đức Hoa tại hiện trường quá đông.
Đã từng có một thời, nam diễn viên Trần
Tiểu Xuân ngày ngày đạp xe đến khu Hoài Nhu ở Bắc Kinh để lặng lẽ ngắm
nhìn nàng "Võ Mị Nương" Phạm Băng Băng. Lúc đó, Phạm Băng Băng đã nổi
tiếng, còn Trần Tiểu Xuân vẫn là một diễn viên hạng B. Mọi người trong
đoàn làm phim ai ai cũng thắc mắc, sao chiều nào cũng thấy một anh chàng
đầu đội sùm sụp một chiếc mũ lưỡi trai xanh, đứng cách trường quay cả
chục mét chỉ để đợi Phạm Băng Băng. Sau này, qua tiết lộ của bạn bè,
Phạm Băng Băng mới biết Trần Tiểu Xuân đã yêu thầm mình từ lâu.
5. Lưu Đức Hoa yêu thầm Trần Ngọc Liên
Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên từng là
cặp đôi "Dương Quá – Tiểu Long Nữ" gây sốt màn ảnh nhỏ Hồng Kông. Trong
khi nhiều cô gái lẫn sao nữ "mê mệt" Lưu Đức Hoa, thì tài tử này chia sẻ
với cánh báo chí rằng, trước khi nhận vai Dương Quá anh đã phải lòng
Trần Ngọc Liên từ lâu rồi. Khi biết tin mình sẽ được đóng cặp với "người
yêu trong mộng", Lưu Đức Hoa đã vô cùng sung sướng và cảm tạ trời đất.
Tuy nhiên, mối tình đơn phương này không thể đi đến đâu, bởi lúc đó Trần
Ngọc Liên đang có mối quan hệ yêu đương với Châu Nhuận Phát.
6. Phùng Thiệu Phong từng gửi gắm trái tim nơi An Dĩ Hiên
Bạn trai của "Mỹ Nhân Ngư" Lâm Duẫn –
Phùng Thiệu Phong tiết lộ trước đây từng thích nữ diễn viên Đài Loan An
Dĩ Hiên. Mặc dù ở thời điểm đó, Phùng Thiệu Phong thường xuyên được gán
ghép với Dương Mịch. Sau này vì không có duyên nên Phùng Thiệu Phong và
An Dĩ Hiên chỉ có thể trở thành bạn tốt.
7. Huỳnh Hiểu Minh yêu thầm bạn học Triệu Vy
Huỳnh Hiểu Minh "trúng tiếng sét ái
tình" với Triệu Vy là chuyện ai ai cũng biết. Tài tử họ Huỳnh đã yêu
thầm nàng "Tiểu Yến Tử" khi còn học đại học. Tiếc rằng khi đó, Huỳnh
Hiểu Minh không có đủ dũng khí để bày tỏ. Sau này, khi đã nổi tiếng, anh
mới cho hay là bản thân cảm thấy chưa xứng đáng với Triệu Vy. Mặc dù
không nên duyên với nhau, nhưng tình bạn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Triệu
Vy luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vào mỗi dịp sinh nhật Triệu Vy,
Huỳnh Hiểu Minh cũng vẫn dành cho cô những lời chúc chân thành và ngọt
ngào. Trong ngày cưới của bạn thân, Triệu Vy cũng hào phóng tài trợ rượu
vang đỏ cho Huỳnh Hiểu Minh.
8. "Ngũ A Ca" Tô Hữu Bằng cũng phải lòng Triệu Vy
Trong thời gian tham gia "Hoàn Châu Cách
Cách", Tô Hữu Bằng từng nhận mình bị rung động thực sự trước Triệu Vy.
Tại thời điểm trình chiếu phần 2 của "Hoàn Châu Cách Cách", Tô Hữu Bằng
và Triệu Vy cũng được người hâm mộ gán ghép tích cực. Tuy nhiên, mảnh
tình ấy cũng chỉ mãi chỉ dừng lại ở "rung động" mà thôi.
9. Hà Nhuận Đông thầm yêu Tôn Lệ
Tôn Lệ và Hà Nhuận Đông có cơ hội hợp
tác trong phim "Ngọc Quan Âm". Phim đóng máy cũng là lúc Hà Nhuận Đông
có tình cảm đặc biệt với Tôn Lệ. Trong một lần tuyên truyền album nhạc,
Hà Nhuận Đông từng vẽ một bức tranh mô tả về người con gái lý tưởng
trong lòng anh. Thông qua nét vẽ và sự miêu tả của Hà Nhuận Đông, người
hâm mộ đều nhận ra người anh ám chỉ ở đây chính là Tôn Lệ.
10. Thái Y Lâm cũng có mối tình thầm kín
Thái Y Lâm từng vướng vào rất nhiều
scandal tình ái với các nam minh tinh hàng đầu Hoa ngữ như Châu Kiệt
Luân, Ngô Khắc Quần, La Chí Tường, Huỳnh Lập Hành,… nhưng Thái Y Lâm đã
chia sẻ rằng, Kim Thành Vũ mới là người đánh cắp trái tim cô. Không chỉ
vây, Thái Y Lâm còn coi Kim Thành Vũ đối tượng kết hôn lí tưởng của
mình.
Một phụ nữ bị ô tô tông chết thảm trên đường Võ Nguyên Giáp
(VTC
News) - Sáng nay, trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai
nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ chết tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay (13/4), trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội). Theo
một số người dân, thời điểm trên chiếc ôtô 7 chỗ hiệu Toyota Inova va
chạm với xe đạp do một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu
thông theo hướng đi về Nội Bài. Hậu quả, người phụ nữ đi xe đạp tử vong
tại chỗ.
Sau va chạm, người phụ nữ tử vong tại chỗ.
Ghi nhận tại hiện trường, sau khi va chạm, chiếc xe ô tô bị móp phần đầu, xe đạp mắc kẹt trong gầm ô tô. Vụ việc cũng khiến giao thông bị cản trở theo hướng đi Nội Bài. Nhận
được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông cùng cơ quan
sở tại đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.
Được biết, tuyến đường Võ Nguyên Giáp cấm các phương tiện thô sơ, xe máy đi cùng làn với xe ô tô.Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Lạng lách gây tai nạn rồi cầm gạch tấn công công an
Xe máy lao thẳng vào đầu xe khách, 2 thanh niên chết tại chỗ
Đi ngược chiều, cô gái văng xuống đường bất tỉnh
Nhiều người quay được 'bóng ma' về thăm nơi mình đã chết
Đức Thuận – Thanh Giang
Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc: “Phép thử mạnh” đối với bà Park Geun-hye
VOV.VN - Kết quả bầu cử Quốc hội Hàn Quốc được coi là
“phép thử mạnh” trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Park
Geun-hye.
Cuộc bỏ phiếu
lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tổng thống Park Geun-hye
trong bối cảnh nhiều chính sách cải cách của bà cần nhận được sự hậu
thuẫn mạnh mẽ từ các nghị sĩ Quốc hội.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh Reuters.
Hơn 42 triệu cử tri đủ điều kiện sáng 13/4đã
tham gia bỏ phiếu tại gần 14.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước để bầu ra
253 nghị sĩ trong số 300 nghị sĩ trong Quốc hội. 47 nghị sĩ còn lại là các nghị sĩ được lựa
chọn theo tỷ lệ đại diện trong Quốc hội, được phân bổ về cho các Đảng
tùy theo theo số phiếu mà các Đảng nhận được sau bầu cử. Tham gia tranh
cử lần này có Đảng Saenuri cầm quyền của Tổng thống Park Geun-hye, Đảng
đối lập chính Minjoo và Đảng Nhân dân. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng
thẳng leo thang giữa hai miền Triều Tiên, trong khi nền kinh tế Hàn Quốc
đối mặt với nhiều thách thức như thất nghiệp gia tăng, xuất khẩu giảm,
mức nợ của hộ gia đình cao.
Thống kê cho thấy, kinh tế Hàn Quốc năm
ngoái chỉ tăng 2,6% trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ đã tăng 12,5
trong tháng 2 vừa qua, cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình
hàng năm của Hàn Quốc 5%. Đây cũng là tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất
tại Hàn Quốc kể từ năm 1999 đến nay. Do vậy, trong cuộc bỏ phiếu lần này, không
có gì lạ khi cương lĩnh tranh cử mà các chính đảng của Hàn Quốc đưa ra
đều tập trung vào mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm đói nghèo ở
người già tại nước này. Theo nhiều ý kiến đánh giá trong nửa nhiệm
kỳ vừa qua, Tổng thống Park Geun-hye chưa thực hiện được những hứa hẹn
chủ chốt về lĩnh vực kinh tế khi đắc cử. Tuy nhiên, Đảng Saenuri nhiều khả năng vẫn
sẽ giành được phần lớn số ghế trong Quốc hội, với hơn 150 ghế, trong khi
Đảng Minjoo có thể chiếm hơn 100 ghế và Đảng Nhân dân sẽ có thể trở
thành một đối tác liên minh với dự kiến giành được ít nhất 20 ghế. Kết quả thăm dò dư luận trước thềm bầu cử
cũng cho thấy, nhiều khả năng Đảng Saenuri có thể giành được số phiếu
cao, với 37% số phiếu ủng hộ, trong khi Đảng Minjoo đối lập chỉ giành
được 21% số phiếu ủng hộ. Nhiều cử tri cho biết, họ mong muốn Quốc hội
mới sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề thiết thực của người dân và
xã hội Hàn Quốc vào lúc này như việc làm và an ninh quốc gia, thay vì
tập trung quá nhiều vào việc bảo vệ các lợi ích chính trị. “Tôi đi bỏ phiếu vì tôi nghĩ rằng, nền kinh
tế của Hàn Quốc đang gặp rắc rối và tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ là vấn
đề lớn nhất đối với xã hội Hàn Quốc lúc này. Và tôi cũng quan tâm nhiều
hơn tới tương lai của các thế hệ sau”, một cử tri cho biết. “Tôi hy vọng Quốc hội sẽ lắng nghe hơn tiếng
nói của người dân để biết người dân cần gì và mong muốn gì nhất. Tôi
cũng mong muốn Quốc hội không đi ngược lại với mong muốn của người dân
mà cần cân nhắc và xem xét đúng đắn nhất quan điểm của người dân”, một
cử tri khác nói. Theo nhận định của The Korea Times, Chính phủ của bà Park Geun-hye sẽ có vị thế vững mạnh nếu Đảng cầm quyền giành được đa số ghế trong Quốc hội. Điều này có nghĩa là các chính sách của bà
liên quan đến các cải cách trong luật lao động và kinh tế có thể được
thông qua tại Quốc hội trước khi nhiệm kỳ của bà hết hạn vào năm tới.
Cuộc bỏ phiếu lần này cũng được xem là dự báo cho cuộc bầu cử Tổng thống
Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12/2017. Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa vào lúc 18h
chiều 13/4 (giờ địa phương) tức 16h (giờ Việt Nam). Công tác kiểm phiếu
sẽ diễn ra trên 250 địa điểm và kết quả dự kiến sẽ được thông báo vào
lúc nửa đêm 13/4./.
Hồng Nhung/VOV-Trung tâm TinTổng hợp
Triều Tiên vén màn chương trình vũ khí hạt nhân
P.Nghĩa |
1
Một động cơ mới thiết kế cho ICBM được thử nghiệm tại Trung tâm Vũ trụ Sohae, tỉnh Bắc Pyongan - Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Trước
thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến tổ chức vào tháng tới,
Bình Nhưỡng lần đầu hé lộ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Phương
tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 9-4 cho biết nước này đã thử
nghiệm thành công động cơ mới thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục
địa (ICBM). Hình ảnh cho thấy đó là các động cơ của 2 tên lửa R-27 do
Liên Xô cũ sản xuất.
Vụ thử nghiệm trên theo sau vụ thử động cơ rốc-két nhiên liệu rắn hồi
tháng 3 của Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố
nước này sẽ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 trong thời gian sớm nhất.
Một số nhà phân tích nói rằng có thể vụ thử nghiệm lần 5 sẽ diễn ra
ngay trước kỳ đại hội đảng. Trong đó, ông Kim dự định công bố chính sách
phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường khả năng hạt nhân.
Tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Triều Tiên khẳng định nước ông đã thu nhỏ
đầu đạn hạt nhân để gắn trên tên lửa đạn đạo. Truyền thông Triều Tiên
quay cảnh ông Kim trông vui mừng khi đứng trước một “rốc-két” cỡ lớn
nhìn tương tự loại KN-08 ICBM.
Ông Kim Jong-un xem bản mẫu đầu đạn hạt nhân tích hợp trên tên lửa đạn đạo. Ảnh: KCNA
Cho đến gần đây, thông tin về chương trình vũ khí của Triều Tiên chỉ
được hé lộ thông qua chính phủ nước ngoài, hình ảnh vệ tinh, mẫu hạt
nguyên tử sau các vụ thử nghiệm… mà chưa bao giờ Bình Nhưỡng chính thức
lên tiếng xác nhận chi tiết như lần này.
Nhiều chuyên gia nhận định Triều Tiên giờ đây tin rằng việc phô bày
cho thế giới và người dân biết “sức mạnh hạt nhân” đáng nể của mình cũng
quan trọng như chính sức mạnh này.
Ông Yang Moo-jin, chuyên gia tại Trường ĐH Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho rằng Bình Nhưỡng có ý xua tan những hoài nghi về năng lực tên lửa, hạt nhân của mình, cũng như làm gia tăng nỗ lo của các nước láng giềng và Mỹ.
Một hiệu quả như thế sẽ có giá trị tuyên truyền không nhỏ trước thềm đại hội đảng.
Những tuyên bố gần đây cũng cho thấy cho thấy Bình Nhưỡng có ý định
thúc đẩy chương trình hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt cứng rắn của
Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Chuyên gia tên lửa Michael Elleman của Viện Nghiên cứu Chiến lược
Quốc tế (IISS – Mỹ) nhận định Triều Tiên muốn đánh tiếng họ đang sở hữu
(hoặc sắp sở hữu) một tên lửa tầm xa có khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ.
Tuy nhiên, vẫn có một số chuyên gia chưa mấy tin vào những tuyên bố
mới nhất về năng lực quân sự của Bình Nhưỡng, một phần vì nước này khép
kín với thế giới bên ngoài, thường có những lời lẽ 'đao to búa lớn",
chỉnh sửa hình ảnh và video để phục vụ mục đích tuyên truyền của mình.
theo Người lao động
Thế giới 24h: Biển Đông “nóng” trước động thái mới của Trung, Nhật
VOV.VN-Ngày 12/4, Trung Quốc phản bác những lời công
kích của G7 về vấn đề Biển Đông; cùng ngày báo Nhật đưa tin, 2 tàu Nhật
đã cập cảng Cam Ranh, Việt Nam.
1. Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận của mình vào hôm 12/4 sau khi ngoại trưởng Nhóm các nước phát triển G7 tuyên bố họ cực lực phản đối các khiêu khích ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo:
“Chúng tôi hối thúc các quốc gia thành viên G7 tôn trong cam kết của
mình không nghiêng về bên nào trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp
lãnh thổ”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Lục Khảng. (ảnh: Tân Hoa xã).
Thông cáo nói rằng G7 nên tập trung vào hợp
tác và quản trị nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng
kinh tế suy yếu, thay vì kích động các tranh chấp. Hôm 11/4 sau khi gặp gỡ ở thành phố
Hiroshima của Nhật Bản, các ngoại trưởng G7 cho biết họ phản đối “ bất
cứ hành động đơn phương có tính chất hăm dọa, cưỡng ép hoặc khiêu khích
có thể làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng” ở Biển Đông và
biển Hoa Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần
hết Biển Đông – nơi có trữ lượng lớn về dầu khí. Nước này đang xây dựng
phi pháp các đảo nhân tạo trên các rạn san hô nhằm củng cố các tuyên bố
chủ quyền sai trái của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên tuyên
bố nước này có quyền xây dựng trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền
Việt Nam) và ngang nhiên tuyên bố điều này không hề cản trở tự do hàng
hải và hàng không ở hai biển này.
Lời lẽ “quen thuộc” của Bộ Ngoại giao Trung
Quốc: “Chúng tôi hối thúc các nước G7 tôn trọng đầy đủ nỗ lực của các
nước trong khu vực, ngừng đưa ra các nhận xét thiếu trách nhiệm và thực
hiện các hành động vô trách nhiệm, và thực sự đóng vai trò xây dựng vì
hòa bình và ổn định khu vực”.
VOV.VN - Người Việt ở Nhật, Hàn, Đức, Pháp và
Philippines đã thu hút sự chú ý của dư luận nước sở tại bằng tiếng nói
phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.
2. Ngày 12/4, các hãng tin lớn của Nhật Bản
như Kyodo, Yomiuri, Sankei...đều đăng tin hai tàu mang số hiệu ARIAKE và
SETOGIRI của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.
Hình ảnh tàu Nhật cập cảng Cam Ranh đăng trên trang yomiuri.co.jp.
Theo tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên tàu Hải quân Nhật Bản cập cảng Cam Ranh. Theo các hãng tin, việc tàu Nhật Bản cập
cảng Cam Ranh thể hiện mục đích của Nhật Bản là mong muốn kiềm chế hành
vi quân sự hóa của Trung Quốc đang càng gia tăng tại Biển Đông. Liên quan tới việc này, Bộ trưởng Quốc phòng
Nhật Bản Gen Nakatani trong buổi họp báo sáng 12/4 đã nhấn mạnh rằng,
Nhật Bản mong muốn phát triển hợp tác quốc phòng với Việt Nam; đồng thời
sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ cũng như nỗ lực tăng cường quan hệ với các
nước nằm trong khu vực Biển Đông vì hòa bình và ổn định của khu vực. Ông cũng cho biết thêm rằng việc bảo vệ an ninh biển và tự do hàng hải là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã đề xuất “Sáng
kiến Đối thoại Shangri-La” gồm 3 giải pháp nhằm tăng cường an toàn hàng
hải và hàng không trong khu vực
3. Tổng thống Ukraine Poroshenko nhấn mạnh, Ukraine cần phải thành lập được một liên minh mới trong ngày 12/4. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày
11/4 kêu gọi các nghị sỹ quốc hội nước này nhanh chóng thành lập một
liên minh mới và bỏ phiếu bầu chọn một thủ tướng mới, sau khi Thủ tướng
Ukraine Yasenyuk tuyên bố từ chức vào ngày 10/4.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh AFP).
Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh, Ukraine cần
phải thành lập được một liên minh mới trong ngày 12/4, đồng thời đề cử
Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm, ông Volodymyr Groysman vào chức vụ Thủ
tướng. Ông Groysman 38 tuổi được đánh giá là một
người khôn ngoan, một chính trị gia có sức thuyết phục lớn và tạo được
niềm tin ở các đảng phái. Ông Groysman trước đó đã tuyên bố sẽ can
thiệp vào những nỗ lực cải cách từ phía Thủ tướng Yasenyuk nhằm hướng
Ukraine có đủ các điều kiện để hưởng các khoản viện trợ từ Quỹ tiền tệ
quốc tế (IMF).
VOV.VN - Chuyên gia nhận định, cựu Thủ tướng
Ukraine sẽ không chạy trốn trong thời điểm hiện tại, nhưng sẽ làm điều
này vào lúc thành lập liên minh tiếp theo.
4. Ngày 11/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công quân sự bên trong lãnh thổ Syria
để ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho lực lượng phiến quân Hezbollah -
một tổ chức bị quốc gia này liệt vào danh sách khủng bố. Đây là lần đầu
tiên Israel thừa nhận hành vi can thiệp quân sự của mình ở Syria.
Thủ tướng Israel
Phát biểu trên của Thủ tướng Israel được đưa
ra ngay trong chuyến thăm tới một đơn vị quân sự nước này tại Cao
nguyên Golan, gần khu vực biên giới tiếp giáp với Syria. Ông Netanyahu nhấn mạnh: “Chúng ta phải hành
động khi thấy cần thiết, bao gồm cả các hoạt động quân sự bên kia biên
giới. Hàng chục cuộc tấn công đã được triển khai để ngăn chặn việc
chuyển giao vũ khí cho phiến quân Hezbollah”. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel không nêu rõ các cuộc tấn công trên là không kích hay tấn công trên bộ. 5. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tối cao Syria Hisham Al Shaar hôm 11/4 cho biết, trong cuộc bầu cử tới đây, người dân Syria tại các tỉnh như Idlib, Raqqa, Aleppo và Deir al-Zour và nhiều tỉnh thành khác sẽ có thể bỏ phiếu tại các trung tâm bầu cử được dựng lên tại các khu vực hành chính ở Syria.
Người dân Syria bên đống đổ nát do chiến tranh. Ảnh: Independent.
Hàng nghìn ứng cử viên sẽ chạy đua vào các
vị trí Quốc hội Syria lần này. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội Syria thứ 2
kể từ khi nội chiến bùng phát tại Syria từ năm 2011 đến nay. Ảnh các ứng
cử viên đã được treo trên khắp các đường phố của thủ đô Damascus trong
những ngày qua. Nhiều người dân Syria cho biết, họ hy vọng sự kiện này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tương lai của họ và đất nước./.
VOV.VN - Bất đồng về tương lai chính trị của ông
Assad cùng với những cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn khiến hòa bình
Syria lại trở nên mong manh.
Phương Chi/VOV.VNTổng hợp
Hỏa hoạn thiêu rụi 9 căn nhà ở Cà Mau
VOV.VN - Đám cháy diễn ra nhanh và làm thiệt hại 10 căn nhà, trong đó 9 căn bị thiêu rụi hoàn toàn và 1 căn hư hỏng nặng.
Khoảng 14h ngày 13/4, một đám cháy đã làm
thiệt hại 10 căn nhà nằm liền kề trên tuyến đường Ngô Quyền (nối dài),
thuộc khóm 1, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Các căn nhà bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn. (ảnh: Phúc Hưng/VNExpress).
Đám cháy diễn ra nhanh và làm thiệt hại 10
căn nhà, trong đó 9 căn bị thiêu rụi hoàn toàn và 1 căn hư hỏng nặng.
Rất may, không có người thiệt mạng hay bị thương nhưng toàn bộ vật dụng,
tài sản gồm hàng tạp hóa, nhà may và xe gắn máy…đều bị thiêu rụi. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng
Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Cà Mau đã có mặt tại hiện trường và
dập tắt đám cháy sau 30 phút. Một số người dân sinh sống gần hiện trường
cho biết, đám cháy phát ra từ một căn nhà có người thợ đang hàn sắt
để làm sàn nhà mới. Nguyên nhân vụ cháy được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.
Hải Phong/VOV-ĐBSCL
Bí thư Đà Nẵng: 'Người dân nói đừng ăn trái cây nữa'
Hữu Khá |
4
Ông Nguyễn Xuân Anh.
Bí
thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết sẽ thành lập lại Ban chỉ
đạo vệ sinh an toàn thực phẩm với trưởng ban là một Phó chủ tịch UBND TP
và phải báo cáo 2 tuần một lần.
Ngày
13/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 4 để bàn các vấn đề
kinh tế xã hội quí I. Tại đây, vấn đề nóng được ông đặt ra là vệ sinh an
toàn thực phẩm.
Ông Xuân Anh nói: “Vừa qua anh em có tâm tư là phải thành lập lại Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tôi đã từng làm ban chỉ đạo nên tôi biết, bây giờ mình thành lập lại
thì làm sao phải hoạt động cho thực chất, hiệu quả. Không phải xuân thu
nhị kỳ họp một hai lần là xong”.
Theo Bí thư Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực
phẩm lần này phải là cấp trưởng ở các sở ngành, quận huyện chứ không
phải cấp phó.
Thành viên là giám đốc Sở Y tế, Công thương, Công an… và chủ tịch các quận, huyện.
Ông Xuân Anh cho biết, trước đây thành viên ban chỉ đạo yếu, làm việc lớt phớt, không giải quyết được vấn đề.
Lần này, đồng chí Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ làm trưởng ban và
cứ 2 tuần phải báo cáo tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm với Thường
trực Thành ủy và một quý phải báo cáo với Ban chấp hành Đảng bộ TP.
Theo Bí thư, Ban chỉ đạo này có cơ chế làm việc mạnh mẽ, toàn quyền
quyết định, được đề xuất chủ trương, cơ chế hoạt động để làm sao đảm bảo
được vệ sinh an toàn thực phẩm cho dân thành phố.
Mỗi năm nhu cầu của TP Đà Nẵng là 140.000 tấn rau, củ, quả trong khi
chỉ sản xuất được 9.000 tấn, còn lại phải nhập. Trong đó có một lượng
lớn từ Trung Quốc.
Thành phố hiện có 5 vùng quy hoạch rau nhưng không đáp ứng nhu cầu.
Năm 2015, Đà Nẵng phát hiện 92 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau củ trên
địa bàn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ông Xuân Anh đề nghị, cấm các tiểu thương, hộ kinh doanh vi phạm vệ
sinh an toàn thực phẩm buôn bán ở tất cả chợ trên địa bàn. Những trường
hợp cố tình bán thực phẩm bẩn sẽ bị xử lý.
"Làm sao để TP có nguồn kinh doanh rau an toàn, lâu dài. Phải nghiên
cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao để người dân được ăn uống đảm
bảo. Nhiều người gọi cho tôi nói thôi đừng ăn trái cây nữa” - ông Xuân
Anh nói tại hội nghị.
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
cho biết, sắp tới địa phương sẽ khởi công 2 dự án lớn là công viên Đại
Dương (Sơn Trà) và Công viên vườn thú Safari xây ở huyện Hòa Vang.Khá
theo Tuổi trẻ
Alibaba là sàn thương mại điện tử hàng đầu ASEAN
Thứ tư, 13/04/2016, 11:03 (GMT+7)
Ngày
12-4, 2 tập đoàn Alibaba và Lazada thông báo việc Alibaba đã ký kết
thỏa thuận đầu tư sở hữu cổ phần kiểm soát vào Lazada, trang thương mại
điện tử lớn nhất Đông Nam Á (ASEAN). Giao dịch bao gồm khoản đầu tư 500
triệu USD vào vốn chủ sở hữu mới phát hành của Lazada và mua lại cổ phần
của một số cổ đông Lazada, với tổng trị giá đầu tư của Alibaba khoảng 1
tỷ USD. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp những nhãn hàng và nhà phân
phối trên toàn thế giới đang kinh doanh trên nền tảng của Alibaba, cũng
như những nhà bán hàng địa phương, có thể tiếp cận được thị trường tiêu
dùng Đông Nam Á.
Ông Lê Xuân Long,
Giám đốc Marketing Lazada Việt Nam, trao đổi về xu hướng phát triển của
thương mại di động vào đầu tháng 4-2016.
Bên cạnh đó, Alibaba thỏa thuận
với một số cổ đông nhất định của Lazada, cho phép Alibaba quyền được
mua, và các cổ đông quyền được bán cổ phần còn lại của họ ở Lazada với
mức giá thị trường trong 12 - 18 tháng sau khi giao dịch hoàn thành.
Được thành lập năm 2012, Lazada là
cổng thương mại điện tử dành cho các nhà phân phối, thương hiệu nội địa
và quốc tế tại Indonesia, Malaysia, Philipin, Singapore, Thái Lan và
Việt Nam với tổng dân số khoảng 560 triệu người, cùng khoảng 200 triệu
người sử dụng Internet- theo Internet Live Stats. Với sự hiện diện trong
toàn khu vực cùng các năng lực đã được địa phương hóa tại từng nước,
Lazada đã phát triển một giải pháp tối ưu cho các nhà phân phối và
thương hiệu quốc tế muốn gia nhập vào thị trường đầy tiềm năng này.
Tuy hiện chỉ có 3% doanh thu bán
lẻ của Đông Nam Á đến từ thương mại điện tử, nhưng khu vực này vẫn được
kỳ vọng mang đến tiềm năng tăng trưởng vượt bậc khi tỷ lệ thâm nhập của
internet tiếp tục tăng. Ông Michael Evans, Chủ tịch Alibaba, đánh giá:
“Toàn cầu hóa là một chiến lược quan trọng của Alibaba ở thời điểm hiện
tại và trong tương lai. Cùng với việc đầu tư vào Lazada, Alibaba sẽ tiếp
cận được sàn thương mại điện tử có đông người tiêu dùng bên ngoài thị
trường Trung Quốc, có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm cùng nền tảng
vững chắc cho sự phát triển trong tương lai tại một trong những thị
trường tiềm năng bậc nhất của thương mại điện tử toàn cầu. Việc đầu tư
này rất phù hợp với chiến lược của chúng tôi là kết nối các thương hiệu,
nhà phân phối với người tiêu dùng ở bất cứ nơi đâu, đồng thời thúc đẩy
sự mở rộng của hệ sinh thái của chúng tôi ở Đông Nam Á nhằm phục vụ
người tiêu dùng tốt hơn”.
Maximilian Bittner, CEO của
Lazada, cho biết thêm: “Chúng tôi rất hào hứng với việc kết hợp Alibaba
và nhận thấy nhiều tiềm năng to lớn để mang lại những lợi ích tốt nhất
cho người tiêu dùng ở Đông Nam Á. Đây là thị trường tiêu dùng hấp dẫn,
dẫn dắt bởi xu hướng sử dụng di động, rất phân tán và đa dạng với những
rảo cản lớn để thâm nhập, cùng với ngành bán lẻ hiện đại còn non trẻ và
giàu tiềm năng phát triển. Thương vụ này giúp chúng tôi đẩy nhanh mục
tiêu mang lại cho 560 triệu khách hàng trong khu vực cơ hội tiếp cận
danh mục sản phẩm đa dạng và độc đáo nhất. Thêm vào đó, tận dụng thế
mạnh của Alibaba về kinh nghiệm và công nghệ sẽ giúp chúng tôi nhanh
chóng hoàn thiện dịch vụ và mang đến trải nghiệm mua sắm và bán hàng
thuận tiện hơn”.
Ở Việt Nam, thương mại điện tử
được dự đoán sẽ tăng trưởng hơn 30% / năm giai đoạn 2016 - 2020, theo
Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM). Lazada Việt Nam rất lạc
quan về viễn cảnh thị trường và đang tập trung củng cố hệ sinh thái
thương mại điện tử của mình bao gồm các nhà bán hàng và thương hiệu để
mang đến sự lựa chọn phong phú và trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất cho
người tiêu dùng.
“Sự hợp tác này phù hợp với tầm
nhìn của chúng tôi về việc biến thương mại điện tử trở thành một phần
cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam. Chúng tôi luôn quyết tâm nâng
cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến của khách hàng lên tầm cao mới và tin
tưởng rằng Alibaba sẽ mang đến giá trị thiết thực cho người tiêu dùng
Việt với sự lựa chọn, dịch vụ, sự thuận tiện và giá trị tốt hơn. Với
kinh nghiệm về thương mại điện tử của Alibaba, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhà
bán hàng tốt hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ trong nước, để đáp
ứng sự mong đợi ngày càng cao của khách hàng và giúp họ phát triển kinh
doanh”- Alexandre Dardy, Giám đốc Điều hành Lazada Việt Nam, cho biết.
Để minh chứng cho sự cam kết của mình với Việt Nam, Lazada gần đây đưa
ra các chương trình để nâng cao trải nghiệm mua sắm và bán hàng, bao gồm
phương thức giao hàng nhanh hơn. Đầu năm nay, Lazada đã mở một trung
tâm cung ứng ở Hà Nội để phục vụ các khách hàng miền Bắc hiệu quả hơn,
cũng như mở rộng nhà kho tại TPHCM. Để giúp nhà bán hàng tự chủ hơn,
Lazada Việt Nam đã giới thiệu các khóa đào tạo tự động dễ dàng. Lazada
Việt Nam cũng giới thiệu những dịch vụ toàn diện cho quy trình xử lý đơn
hàng, phân tích và hỗ trợ marketing, từ đó, nhà bán hàng hoàn toàn có
thể tiếp tục phát triển kinh doanh.
LONG THƯỢNG
Tập đoàn khai thác than đá lớn nhất Mỹ đệ đơn phá sản
Nợ nần chồng chất cộng với sức ép cạnh tranh do giá
khí đốt tự nhiên liên tục giảm mạnh là những nguyên nhân chính dẫn tới
việc tập đoàn khai thác than đá lớn nhất nước Mỹ, Peabody Energy, ngày
13/4 buộc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản chiểu theo chương 11 trong
Luật bảo lãnh phá sản của Mỹ.
Trong một tuyên bố, Peabody nêu
rõ hãng đã chính thức đệ đơn xin bảo hộ phá sản tự nguyện tại Tòa án
Phá sản do không thể trả lãi cho khoản nợ 6,3 tỷ USD. Tập đoàn năng
lượng có trụ sở tại bang Missouri cũng cho biết đang từng bước tái cơ
cấu, dưới sự bảo hộ của tòa án, nhằm "tăng cường khả năng thanh toán
bằng tiền mặt cũng như chi trả nợ nần". Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành
Peabody, ông Glenn Kellow, nhận định tuyên bố phá sản là một quyết định
khó khăn, nhưng đó là "hướng đi đúng đắn" đối với Peabody.
Trong
năm 2015, Peabody đã thua lỗ 2,04 tỷ USD, trong khi chỉ thu về 5,6 tỷ
USD. Nguyên nhân của tình trạng trên là do giá thành và số lượng than
chuyển giao cho khách hàng tại 26 quốc gia đều giảm.
Tuyên bố
phá sản được Peabody đưa ra sau khi hãng không bán được các tài sản ở
bang New Mexico và Colorado. Trước những khó khăn về tài chính, hãng đã
nhận được khoản tín dụng trị giá 800 triệu USD từ một số chủ nợ nhằm
giúp tái cơ cấu.
Trước đó, hàng chục tập đoàn khai thác than đá ở
Mỹ cũng đã phải nộp đơn bảo hộ phá sản, trong đó có Arch Coal - tập
đoàn than đá lớn thứ hai. Tình trạng trên diễn ra trong bối cảnh ngành
công nghiệp khai thác than ở Mỹ đang đối mặt với hàng loạt thách thức
như giá nhiên liệu thấp, các quy định về môi trường ngày càng nghiêm
ngặt hơn, trong khi ngày càng nhiều nhà máy nhiệt điện chuyển sang sử
dụng khí đốt tự nhiên thay vì than...
TTXVN/Tin Tức
Lindsay Lohan bị đồn đã đính hôn với phi công trẻ
13-04-201617:55:46
Nhiều người hâm mộ đứng ngồi không yên trước tin tức tốt lành dành cho nữ diễn viên “lắm chiêu” này.
Vào ngày 12/4 vừa qua, tờ TMZ bất ngờ tiết lộ thông tin Lindsay Lohan
đã nhận lời cầu hôn của doanh nhân 22 tuổi người Nga là Egor Tarabasov.
Trong khi đó tại sự kiện Asian Awards 2016, cô còn bị bắt gặp đeo nhẫn
đính hôn trên ngón áp út tay trái.
Lindsay Lohan bị đồn đã đính hôn với phi công trẻ là doanh nhân người Nga Egor Tarabasov
Được biết, Lindsay Lohanhẹn hò với Egor thông qua sự giới thiệu của bạn bè tại một bữa tiệc. Phát biểu với tờ The Sun, nữ diễn viên “lắm chiêu” này thừa nhận đã qua lại với phi công trẻ 8 tháng trước. Cô nói: “Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Tôi gặp Egor vào mùa hè năm ngoái. Tôi thực sự hạnh phúc”.
Không chỉ dừng lại ở đó, doanh nhân trẻ Egor còn dành nhiều kỳ nghỉ ở New York với Lindsay và gia đình cô. Bố mẹ của Lindsay Lohan đều rất ưng người yêu mới của con gái và mẹ cô còn mong cô sớm kết hôn ổn định cuộc sống để bà được bế cháu.
Doanh nhân người Nga được gia đình Lindsay rất yêu mến
Bố của Lohan là ông Michael không khỏi hào hứng khi nói về Egor: “Cậu
ấy có tầm ảnh hưởng lớn, có nhiều mối quan hệ mạnh ở Nga. Họ đều là
những người có máu mặt và sẵn sàng ủng hộ. Egor lớn lên trong sự giàu có
nhưng cậu ấy không hề hư hỏng, không phải dạng người chỉ ngồi không
hưởng thụ. Mặc dù con bé Lindsay lớn tuổi hơn Egor nhưng trái tim của nó
còn trẻ con lắm. Nếu con bé được hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc”.
Vào tháng 3 vừa qua, nguồn tin từ tờ People còn cho biết Lindsay Lohan và phi công trẻ doanh nhân đã dọn về ở chung với nhau tại London.
Người phát ngôn của Lindsay phủ nhận tin cô đã đính hôn nhưng không bình luận về việc cô đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái
Phản ứng lại tin đồn đính hôn xuất hiện trên mạng, người phát ngôn của Lindsay Lohan là Hunter Frederick đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: “Tin đồn này không đúng sự thật”. Tuy nhiên Hunter không đưa ra bình luận tại sao Lindsay lại đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái.
Trong đó, có tới 11 con chim gồm Chích choè lửa và Hoạ mi Đài Loan thuộc danh mục các loài động vật hoang dã cấm xuất khẩu.
Ngày
12/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp
với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định với
nam du khách xuất ngoại mang theo 11 con chim sống thuộc danh mục các loài động vật hoang dã cấm xuất khẩu.
Đối tượng với số tang vật được ngụy trang.
Trước đó, trong đêm 11/4, lực lượng chức
năng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm tra
hành lý của khách xuất cảnh và phát hiện nghi vấn bên trong hành lý ký
gửi của nam thanh niên, quốc tịch Việt Nam bay từ TP HCM đi Đài Loan.
Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã
phát hiện tổng cộng 18 con chim sống các loại gồm Chích choè than,
Chích choè lửa, Hoạ mi Đài Loan, được hành khách trên cất giấu trong va
ly và cột vào chân với ống quần dài phủ bên ngoài.
Toàn bộ số tang vật được thu giữ.
Trong đó, có tới 11 con chim sống gồm
Chích choè lửa và Hoạ mi Đài Loan thuộc danh mục các loài động vật hoang
dã cấm xuất khẩu và danh mục Nhóm II: Động vật rừng hạn chế khai thác,
sử dụng vì mục đích thương mại.
Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành
điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét