Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ
VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ.
Sáng nay
(9/4), sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và báo cáo giải
trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề
nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ
bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, cụ thể như sau: 1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính
trị, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 442 phiếu tán thành (89,47%
tổng số đại biểu Quốc hội) 2. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với
442 phiếu tán thành (89,47% tổng số đại biểu Quốc hội) 3. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương
Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 404 phiếu tán thành (81,78%
tổng số đại biểu Quốc hội)
4. Ông Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng với 462 phiếu tán thành (93,52% tổng số đại biểu
Quốc hội) 5. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ
trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an với 459 phiếu tán thành
(92,91% tổng số đại biểu Quốc hội). 6. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ với 385 phiếu tán
thành (77,94% tổng số đại biểu Quốc hội) 7. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp với 385 phiếu
tán thành (77,94% tổng số đại biểu Quốc hội) 8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư với 419 phiếu tán thành (84,82% tổng số đại biểu Quốc hội) 9. Ông Trần
Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức
Bộ trưởng Bộ Công Thương với 422 phiếu tán thành (85,43% tổng số đại
biểu Quốc hội) 10. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao
thông Vận tải với 416 phiếu tán thành (84,21% tổng số đại biểu Quốc
hội) 11. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng với 434
phiếu tán thành (87,75% tổng số đại biểu Quốc hội) 12. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường với 420 phiếu tán thành (85,02% tổng số đại biểu
Quốc hội) 13. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông với 424 phiếu tán thành (85,85% tổng số đại
biểu Quốc hội) 14. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội với 300 phiếu tán thành (chiếm 60,73%
tổng số đại biểu Quốc hội) 15. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 433 phiếu tán thành (chiếm
87,65% tổng số đại biểu Quốc hội) 16. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ với 435 phiếu tán thành (chiếm 88,06% tổng số đại biểu
Quốc hội) 17. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương
Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo với 386 phiếu tán thành (chiếm 78,14% tổng số đại biểu Quốc
hội) 18. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giữ chức Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc với 463 phiếu tán thành (93,72% tổng số đại biểu
Quốc hội) 19. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam với 403 phiếu tán thành (chiếm 81,58% tổng số đại biểu
Quốc hội) 20. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Tổng Thanh tra Chính
phủ với 358 phiếu tán thành (chiếm 72,47% tổng số đại biểu Quốc hội) 21. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, giữ chức
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với 389 phiếu tán thành (chiếm
78,74% tổng số đại biểu Quốc hội). Sau khi nghe công bố kết quả, đại biểu Quốc
hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng
Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và, 18 Bộ trưởng,
thành viên khác của Chính phủ./.
VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ
tướng và các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội khóa XIII bầu, phê
chuẩn, bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 11.
Ngọc Thành/VOV.VN
Mong Chính phủ mới kiến tạo và hành động
VOV.VN -Chính phủ nhiệm kỳ mới phải là một Chính phủ
hành động, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đổi mới trong quản lý kinh tế và
tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.
Ngày 9/4, với
việc Quốc hội thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng
về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, trưởng ngành, bộ máy
Chính phủ đã được hoàn thiện sau khi những người tiền nhiệm thôi chức. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại
biểu bày tỏ kỳ vọng vào một Chính phủ kiến tạo và hành động, với những
quyết sách năng động, nhạy bén, quyết liệt hơn nữa trong quản lý điều
hành đất nước.
Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch.
Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương - đoàn Ninh Thuận
cho rằng, trong bộ máy Chính phủ lần này có những gương mặt mới, nhiều
thành viên còn khá trẻ. Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương tin tưởng, với tính
năng động, lợi thế của sức trẻ cùng với sức bật mới, khí thế mới, Chính
phủ sẽ sâu sát, quyết liệt trong quản lý điều hành đất nước thời gian
tới. Cũng theo đại biểu Nguyễn Sĩ Cương, nhiệm kỳ
tới đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho bộ máy Chính phủ, nhất
là khi Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế
giới, với việc gia nhập và ký kết các hiệp định thương mại tự do. Ông Cương nhìn nhận: “Hiện nay có những lĩnh
vực quan trọng như công thương, đặt ra nhiều vấn đề trong hội nhập kinh
tế. Đặc biệt trong thời gian tới, chúng ta hội nhập sâu thực hiện các
hiệp định thương mại tự do. Tôi hy vọng sẽ có những điểm mới, điểm sáng
trong lĩnh vực này. Hiện nay cũng còn nhiều vấn đề nổi lên, vấn đề bảo
vệ chủ quyền liên quan đến biển đảo, đến đời sống dân sinh, vệ sinh an
toàn thực phẩm, quản lý sử dụng đất đai. Nhiều vấn đề đang đặt ra. Và
cũng thách thức nhiều đối với các thành viên Chính phủ”. Minh bạch, quyết liệt và xử lý đến cùng mọi
công việc là kỳ vọng của nhiều đại biểu Quốc hội dành cho các thành viên
mới của Chính phủ. Bên cạnh 6 trọng tâm ưu tiên trong quản lý
điều hành mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời báo chí sau khi nhậm
chức, một số đại biểu cho rằng, Chính phủ cần ưu tiên một số vấn đề đang
nổi lên trong thực tiễn quản lý điều hành, như tình trạng buôn lậu,
hàng giả, hàng nhái, tình hình dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo các đại biểu, nếu không quyết liệt và
giải quyết triệt để, đây sẽ trở thành những vấn đề lớn, ảnh hưởng đến sự
phát triển của đất nước.
Đại biểu Dương Trung Quốc.
Đại biểu Trần Du Lịch - đoàn TP.HCM mong
muốn, Chính phủ nhiệm kỳ mới phải là một Chính phủ hành động và đổi mới
trên 3 phương diện, bao gồm đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đổi mới trong
quản lý kinh tế và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Đại biểu Trần Du Lịch nói: “Chính phủ phải
đóng vai trò là bà đỡ cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Trên
tinh thần đó có thể đối đầu giải quyết vấn đề gì, trong đó quá trình tái
cơ cấu kinh tế còn chậm. Có 2 lĩnh vực là nông nghiệp và công nghiệp
chế biến, hỗ trợ yếu. Thứ 2 khó khăn hơn là trong điều kiện ngân sách và
nợ công đang áp lực. Thứ 3 bộ máy hành chính phải tinh giảm cho được,
nâng cao hiệu quả và tiến hành cải cách nền hành chính đồng bộ trên 3
mặt thể chế hành chính, bộ máy tổ chức và con người”. Cùng chung quan điểm này, đại biểu Dương
Trung Quốc - đoàn Đồng Nai khẳng định, Chính phủ kiến tạo và hành động
là xu thế chung trên thế giới và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Song,
để làm được điều đó, Chính phủ cần rút kinh nghiệm và xây dựng bộ máy
hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực sự phục vụ nhân dân. “Trước hết, về mối quan hệ xin - cho còn tồn
đọng trong xã hội, ta cần chuyển sang một Chính phủ dịch vụ, phục vụ
theo đúng nghĩa. Chắc sẽ còn một thời gian dài và cải cách hành chính là
giải pháp tốt nhất để giải quyết trực tiếp mối quan hệ người dân và
chính quyền. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
quá trình này”, ông Dương Trung Quốc nêu ý kiến. Các đại biểu tin tưởng, dưới sự điều hành
trực tiếp của Thủ tướng, với các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, trưởng
ngành vừa có tính kế thừa, vừa có những nhân tố mới, tập thể Chính phủ
sẽ đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, vượt qua những lực cản,
để xây dựng một Chính phủ ngày càng gần dân, phục vụ nhân dân, góp phần
tạo ra cuộc đổi mới lần thứ hai của đất nước./.
Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin
Kinh hoàng những vụ làm giấm bằng axit gây chấn động
(Kiến Thức) - Việc phát hiện hàng trăm lít giấm
gạo được chế biến từ axit và nước lã đang khiến dư luận hoang mang.
Trước đó, nhiều vụ làm giấm từ axit đã được phanh phui.
Nhiều vụ sản xuất giấm ăn bẩn hay làm giấm bằng axit và nước lã, nước giếng… gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.
Ngày 7/4, theo thông tin từ Zing, lực
lượng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49, Công an tỉnh Nghệ An) đã kiểm
tra, phát hiện xe tải mang BKS: 37C- 007.50 do tài xế Lê Văn Thanh (TP
Vinh) vận chuyển 30 thùng cát tông, mỗi thùng chứa 24 chai nước dán nhãn
mác dấm gạo Kim Quỳnh. Lúc bị bắt, Thanh khai nhận đã mua số hàng này
từ cơ sở sản xuất của bà Nguyễn Thị Kim (trú tại khu Mộc Thống Nhất,
khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh). Dựa vào lời khai trên, cơ quan
chức năng đã bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến giấm của bà Kim. Tại hiện
trường lực lượng chức năng đã phát hiện 146 thùng giấm dạo đang bảo quản
và 1 thùng lớn chứa axit acetic nghi ngờ xuất xứ từ Trung Quốc. Kèm
theo đó là hàng trăm chai nhựa nửa lít và 2.700 tem nhãn in tên giấm gạo
Kim Quỳnh.
Cơ quan công an bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất giấm của bà Kim. Ảnh: GĐVN.
Khai nhận tại cơ quan công an, bà Kim cho biết số axit này mua tại Huế
và bà tiến hành pha với nước lã để đóng chai thành giấm gạo. Tỷ lệ pha
chế là dùng 1 lít acid acetic pha với 100 lít nước lã, đánh đều rồi đóng
ra chai. Mỗi thùng 25 chai được bà Kim bán chỉ với giá 25.000 đồng.
Sau khi axit được pha với nước lã thành giấm sẽ được đóng chai và dán mác giấm gạo Kim Quỳnh để cung cấp ra thị trường. Ảnh: Zing.
Trước đó nhiều cơ sở sản xuất giấm bằng axit bị cơ quan công an
phát hiện cũng khiến người tiêu dùng "rụng rời". Ngày 20/1, theo thông
tin trên báo Đại Lộ, công an tỉnh Nghệ An cũng bắt quả tang Nguyễn Thị
Thu, trú tại xóm 3, xã Hưng Chính,TP Vinh đang pha giấm bằng axit và
nước lã rồi đong vào chai mang đi tiêu thụ. Tại đây, lực lượng Công an
thu giữ được 858 chai dấm 500ml, 1 can nhựa chứa 4 lít axit và 1 thùng
phi nhựa loại 120 chuyên dùng pha chế dấm. Sau đó, cơ quan chức năng còn
phát hiện thêm 20 lít axit axetic và nhiều chai dấm, ruốc, tương ớt,
thịt hộp và nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại hộ gia đình
anh Phạm Văn Phúc (hàng xóm chị Thu) đang chế biến dấm ăn từ axit
axetic.
Tháng 10/2014, Kênh VTV từng phát clip
ghi lại cảnh một cơ sở sản xuất giấm ăn Kim Hoàn tại quận Bình Tân, TP
HCM. Để rút ngắn thời gian sản xuất, tăng lợi nhuận, cơ sở sản xuất
giấm ăn này đã dùng một loại axit không rõ nguồn gốc
pha với nước lã biến thành giấm trong vòng có vài giây, rồi tung
ra thị trường. Trước những thông tin từ clip này, Thanh tra Sở Y tế TP
HCM bất ngờ kiểm tra xưởng giấm ăn Kim Hoàn. Bước đầu, đoàn kiểm tra kết
luận cơ sở này mắc sai phạm nghiêm trọng về vấn đề vệ sinh, công bố sai
nhãn sản phẩm, đồng thời không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn
gốc nguyên liệu.
Nhụy Hồ (tổng hợp)
Bị tông xe rồi bỏ mặc cho đến chết: Tiếng khóc xé lòng người vợ
(Kiến Thức) -Trong tiếng tụng kinh ai oán não nề,
nhiều người không cầm nổi nước mắt trước tiếng khóc xé lòng của người vợ
có chồng bị tông xe rồi bỏ mặc đến chết.
Clip hiện trường vụ tai nạn ngườiđànôngbịt ôngxerồibỏmặcchođếnchết(Thực hiện: Thiên Dũng):
Chiều tối 8/4, sau khi hoàn thành công
tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Phạm
Văn Diên (SN 1971, quê Ninh Bình) cho người nhà đưa về quê để mai táng.
Trong khi thi thể anh Diên đang được
cơ quan chức năng hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của việc khám
nghiệm tử thi ở trong nhà đại thể Trung tâm Y tế Dĩ An, bên ngoài chị
Phạm Thị Dinh (42 tuổi, vợ anh Duyên) gào khóc thảm thiết kêu tên anh.
Tiếng khóc xé lòng của người vợ có chồng bị tông xe rồi bỏ mặc đến chết
khiến những người có mặt không khỏi ái ngại. Tiếng khóc vang lên trong
tiếng gõ mõ tụng kinh cầu hồn của người thầy cúng chủ trì buổi lễ khi
xướng tên người xấu số lên khiến không khí tại khu vực này càng thêm ảm
đạm và sầu não hơn.
Chị Dinh liên tục ngất xỉu khi hay tin chồng gặp nạn.
Như ngây dại trước cái chết quá đường
đột của chồng, chị Dinh nghẹn ngào nói : “Vừa xuống Bình Dương được vài
ngày, anh ấy phải lội bộ khắp nơi để đi xin việc nhằm có thêm tiền gửi
cho con ăn học. Nào ngờ mới đi làm được 3 buổi, anh ấy đã mãi mãi ra đi
không bao giờ trở lại với mẹ con nữa”.
Lời nói của chị Dinh dường như bị ngắt
quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Thi thoảng, người phụ nữ lam lũ
này lại hướng mắt vào bên trong khu vực đặt quan tài để được nhìn thấy
chồng mình lần cuối.
“Dậy đi anh Diên ơi, dậy đi để tháng 6 còn ra Hà Nội dự lễ tốt nghiệp của con kìa anh, anh ơi dậy đi” – chị Dinh gàokhócgọitênchồng.
Khi thấy cơ quan chức năng gọi người
nhà vào bàn giao thi thể, chị Dinh vội nhào tới chạy vào phía bên trong
để được nhìn mặt chồng nhưng sau đó ngất lịm, người thân đã phải đưa chị
vào phòng cấp cứu để chăm sóc.
Người thân phải đưa chị Dinh vào phòng cấp cứu để chăm sóc.
Được biết, gia đình anh Diên có hoàn
cảnh hết sức khó khăn. Anh chị có 2 người con, người con trai đầu đã lập
gia đình và ra ở riêng, còn người con gái út đang học năm cuối trường
Đại học Sư phạm Hà Nội và tháng 6 này làm lễ tốt nghiệp.
Do công việc đồng áng ở quê liên tục
mất mùa, để có tiền gửi cho con ăn học mỗi tháng, anh chị dắt díu nhau
từ vùng quê Yên Khánh (Ninh Bình) vào tận Đắk Nông làm thuê đủ nghề.
Cách đây hơn 1 tháng, do công việc
trên vùng cao nguyên không còn nhiều nên chị Dinh quyết định xuống Bình
Dương để xin vào làm công nhân, không lâu sau anh Diên cũng đi xuống
Bình Dương xin làm bảo vệ cho một quán nhậu. Cả hai vợ chồng thuê một
phòng trọ giá rẻ ở khu phố Chiêu Liêu, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An (Bình
Dương) để tá túc qua ngày, kiếm tiền gửi ra Hà Nội cho con gái học đại
học.
Nhưng số phận trớ trêu thay, khi anh
Diên vừa chân ướt chân ráo xuống Bình Dương được vài ngày thì xảy ra
chuyện đau lòng. Trong đêm sau khi hết giờ làm ở quán nhậu, anh đi bộ về
nhà. Khi còn cách nhà khoảng vài trăm mét thì anh bị người ta đi xe máy
tông ngã xuống đường, rồi anh bị bỏ mặc giữa đêm khuya giá lạnh không
một ai cứu giúp. Kẻ gây tai nạn đã vội bỏ đi mặc cho anh đang đau đớn
quằn quại trên đường, đến sáng mai khi người dân phát hiện thì tất cả đã
quá muộn.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh
Duyên bị vỡ hộp sọ do bị ngoại lực tác động mạnh, mất máu nhiều, không
được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong.
Thùng từ thiện được người dân đặt trước cổng Trung tâm Y tế TX. Dĩ An để quyên góp cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Trước đó, như báo điện tử KiếnThức
đã đưa tin, sáng 8/4, nhiều người dân ở khu phố Chiêu Liêu (P. Tân Đông
Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương) đi thể dục thì phát hiện anh Diên nằm bất
động trên vỉa hè đoạn phía sau công ty Viglacera. Khi tới kiểm tra thì
phát hiện nạn nhân đã tử vong, cạnh đó là vệt máu dài đã đông cứng cùng
mảnh vỡ của chiếc xe gây tai nạn.
Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân
rất khó khăn, sau khi xảy ra sự việc, người vợ đã nhờ người thân, bạn
bè chạy vạy khắp nơi để xoay xở đủ số tiền mua quan tài và thuê xe đưa thi thể anh Diên về quê Ninh Bình để mai táng.
Nhiều người biết chuyện đã tìm đến nhà xác Trung tâm y tế Dĩ An để quyên góp và giúp đỡ gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ: chị Phạm Thị Dinh (vợ nạn nhân Diên), số điện thoại: 01666865433
Thiên Dũng
Dân hoang mang vì "bỗng nhiên" tài sản tiền tỷ... nổi trên mặt nước
Trương Hoa |
2
Hàng loạt cá nuôi lồng bè của các hộ dân bỗng chốc ''lăn'' ra chết
Cá
nuôi lồng bè, cá tự nhiên bị chết đang tăng dần về số lượng tại khu vực
đảo Sơn Dương (cảng Vũng Áng) và cửa sông Hải Khẩu ( Kỳ Hà, Kỳ Ninh,
TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Trong
3 ngày (từ ngày 6 đến 8/4) số lượng lớn cá hồng, chẽm, bớp... được nuôi
trong lồng bè và nhiều loài cá tự nhiên khác quanh khu vực đảo Sơn
Dương (cảng Vũng Áng) và cửa sông Hải Khẩu (Kỳ Hà, Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh)
bỗng chốc ''lăn'' ra chết, phơi mình giữa nước.
Hàng loạt hộ dân đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do hiện tượng cá chết này.
Tính đến ngày 8/4, có 6 hộ dân nuôi cá lồng bè như cá chẽm, hồng...
tại xã Kỳ Lợi (huyện Kỳ Anh) đã đến thời kỳ thu hoạch chết đồng loạt. Số
lượng lên tới 2 tấn, thiệt hại gần 600 triệu đồng.
Ông Võ Hữu Duật (trú thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi) cho biết: "Tôi nuôi 2
lồng, 8 ô, trong đó cá chết khoảng 500kg. Đây là lần đầu cá chết hàng
loạt.
Một hiện tượng, tôi cho là lạ, chưa từng xẩy ra. Gia đình tôi hoang mang, đang truy tìm nguyên nhân vì sao cá chết bất thường.
Tương tự, hộ anh Chu Văn Khánh (thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi) cũng nằm trong hoàn cảnh như hộ ông Duật.
''Hai ngày nay, cá chẽm nuôi trong lồng bé cũng chết dần, nổi lềnh
bềnh trên mặt nước, ước tính khoảng 450 kg. Gia đình tôi như ngồi trên
đống lửa mấy ngày nay.
Nếu cái đà này, thì toàn bộ khối lượng tài sản đầu tư ban đầu đổ xuống biển cả''- anh Khánh lo lắng nói.
Cá chẽm chết nổi trên mặt nước
Ngoài xã Kỳ Lợi còn có xã Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh) cũng đến ngày 8/4, có
gần 40.000 con cá nuôi trong 12 lồng bè ở khu vực cửa sông Hải Khẩu đồng
loạt chết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
''Như hộ của gia đình anh Nguyễn Thái Bảo (thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà),
trưa ngày 6/4, toàn bộ hơn 4.000 con cá hồng, cá chẽm (hơn 1 tháng tuổi)
được thả nuôi lồng bè vẫn ăn và vận động bình thường đến 2h sáng ngày
7/4, khi thủy triều lên đẩy nguồn nước biển vào thì xuất hiện hiện tượng
cá bơi lờ đờ và sau đó chết hàng loạt'' - ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch
UBND xã Kỳ Hà cho biết.
Không chỉ cá nuôi lồng bè bị chết, tình trạng cá tự nhiên ngoài biển cũng có hiện tượng chết tương tự.
Theo ngư dân Trần Đình Hường (thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi), anh thường
đánh bắt cá tại khu vực biển thuộc cảng Sơn Dương (Vũng Áng) phát hiện,
khu vực từ ven bờ biển ra khoảng 2 hải lý cá chết rất nhiều. Mấy ngày
qua, ngư dân phải tự tay vớt xác cá chết lên bờ.
"Chúng tôi rất hoang mang trước hiện tượng này", anh Hường tâm sự.
Cá hồng cũng chết nhiều
Nỗi lo lớn nhất của các ngư dân nuôi cá lồng bè, thả tôm, cua.. là chất lượng nguồn nước trong hồ.
Nếu các cơ quan chức năng không kịp lấy nguồn nước, xét nghiệm, truy
tìm nguyên nhân thì vụ nuôi tôm, cá hè thu sắp tới khả năng bỏ cuộc. Đó
là chưa nói, những hộ vừa có cá chết nhiều, trắng tay là rất lớn.
Ông Phạm Văn Hùng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh cho biết, phía huyện đã nắm bắt tình hình cá chết này.
"Chúng tôi đã cùng với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT tỉnh đến hiện
trường kiểm tra, lấy mẫu cá, mẫu nước để xét nghiệm truy tìm hiểu
nguyên nhân.
Việc cá chết nhiều vào thời điểm này đúng là chưa từng xẩy ra từ
trước tới nay. Vì vậy, phía cơ quan chức năng sẽ làm việc cụ thể hơn",
ông Hùng nói.
“Đây là hiện tượng bất thường nên phía thị xã đã kiến nghị UBND tỉnh
chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục cử cán bộ có chuyên môn kịp thời
làm rõ nguyên nhân, có hướng khắc phục, hỗ trợ cho người dân nuôi cá
lồng bè, tránh gây hoang mang cho các ngư dân'' - ông Phan Duy Vĩnh, Phó
chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết.
Còn đối với ngư dân có cá chết tại khu vực cảng Sơn Dương (Vũng Áng)
và cửa sông Hải Khẩu (thuộc P. Kỳ Hà, Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh) họ cho rằng,
có thể do nguồn nước từ phía đất liền thải ra, chảy ra phía cửa khẩu.
Trước sự việc bất thường gây hoang mang, bà con ngư dân mong các cấp
ban ngành sớm làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, có chính sách hỗ
trợ kịp thời cho người bị thiệt hại.
theo Infonet
Triều Tiên có thể lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo mới
Ban Thời sựCập nhật 19:10 ngày 09/04/2016
VTV.vn - Theo nhà lãnh đạo Kim Jong-un, giờ đây Triều Tiên có thể lắp
đầu đạn hạt nhân vào loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và có thể
đưa bất kỳ kẻ thù nào vào tầm tấn công.
Ngày 8/4, Triều Tiên thông báo đã thử nghiệm thành công một động cơ thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Động thái này tiếp nối những tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng về hàng
loạt các đột phá trong chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo nước này
Kim Jong-un đã theo dõi cuộc thử nghiệm động cơ thiết kế cho tên lửa đạn đạo
xuyên lục địa trên mặt đất. Ông Kim Jong-un đánh giá đây là thành công
lớn giúp gia tăng khả năng tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Mỹ
và các lực lượng thù địch khác.
Triều Tiên chưa bao giờ thử nghiệm một động cơ thiết kế cho tên lửa
đạn đạo xuyên lục địa dù nước này đã công khai sở hữu loại tên lửa này.
Mới đây, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đã thu nhỏ và thử nghiệm thành công
đầu đạn hạt nhân có thể lắp cho tên lửa. Tuy nhiên, giới chuyên gia đã
bày tỏ hoài nghi trước những tuyên bố của Triều Tiên.
VTV.vn - Mặc dù các nguyên liệu hạt nhân được bảo vệ cẩn mật nhưng vẫn có những lỗ hổng an ninh.
Hai xe container lao thẳng vào nhau nát bét, lửa bùng cháy dữ dội
VOV.VN - Hai xe container chạy ngược chiều bất ngờ lao thẳng vào nhau, một xe bốc cháy khiến người đi đường hoảng loạn.
Vụ việc xảy ra vào lúc 00h15’ ngày 9/4 trên địa phận huyện Chí Linh, Hải
Dương. Nhân chứng hiện trường cho hay, vào thời điểm trên 2 chiếc xe
container đang chạy ngược chiều.
Đến đoạn đầu cầu Phả Lại (thị xã Phả Lại) do đường quá hẹp nên đã lao thẳng vào nhau.
Sau cú đâm mạnh một chiếc xe chở ngô bùng cháy - Ảnh OTF
Sau cú đâm, 2 đầu xe nát bét, một chiếc xe chở ngô bốc cháy dữ dội, khiến hàng chục người đi dường hoảng loạn.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh OTF
Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người, hai tài xế trong xe vẫn
an toàn, chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn cũng đã khiến đoạn đường tắc
nghẽn hơn 30’.
Nhiều nhân chứng cho biết nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy là do 1 trong 2 chiếc xe chở ngô.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.
Ngọc Thắng/VTCNews
Mâu thuẫn với bạn, nữ sinh lớp 11 uống thuốc diệt cỏ tự vẫn
Sau khi va chạm nhỏ với bạn, một nữ sinh lớp 11 ngoan hiền, xinh đẹp ở Hà Nam đã uống thuốc trừ cỏ tự vẫn.
Liên quan đến vụ việc nữ sinh T.T.T.L (17 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Nam Cao, Lý Nhân, Hà Nam) uống thuốc diệt cỏ tự tử
và tử vong đêm 8.4, chiều ngày 9.4, chúng tôi đã về xã Nhân Bình, huyện
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nơi em T.L sống để tìm hiểu sự việc.
Gia đình đã từ chối giám định pháp y và tổ chức tang lễ cho em. Lễ
mai táng sẽ được tiến hành vào sáng mai. Thân nhân gia đình cũng như
làng xóm đều bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nữ sinh cấp 3 xinh xắn này.
Em Nguyễn Văn Hưng, một bạn chơi với T.L từ ngày còn nhỏ cho biết:
“Trước đây T.L hiếu động, nhưng khoảng 2, 3 năm gần đây rất ngoan, ăn
nói lễ phép và ngày càng xinh xắn. Không ngờ chỉ vì một phút nông nổi mà
kết thúc cuộc sống”.
Một bạn cùng trường của em là T.T.H cho biết: “Từ tối ngày 4.4, đã thấy T.L lên Facebook, than thở về mâu thuẫn
với một bạn nữ khác cùng trường. Sau đó 2 người có lời qua lại, thậm
chí xô xát nhẹ. Tuy nhiên, L. vẫn đi học, nói chuyện bình thường, kể
cả hôm tự tử cũng không thấy biểu hiện gì đặc biệt”.
Thầy Trần Xuân Mạnh, Hiệu trưởng trường THPT Nam Cao cho biết,
chiều ngày 6.4, lớp 11D của T.L bắt đầu vào học lúc 14 giờ 15 phút. T.L
đã đến lớp sớm, khoảng 13 giờ và uống thuốc trừ cỏ tự tử. Khi các bạn
phát hiện đã thông báo cho ban giám hiệu, đưa lên trạm y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên”.
Sau khi em T.L tử vong đêm 8.4 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội),
sáng 9.4 cơ quan chức năng đã đến trường để tìm hiểu nguyên nhân.
Thầy Mạnh cũng cho biết đã mời các học sinh liên quan đến việc xích
mích với T.L cũng như học sinh trong lớp T.L lên làm việc. Theo đó,
sáng 6.4 các em có xô xát nhẹ
vì một video nói xấu nhau trên Facebook. Một học sinh tên Q. đã tát T.L
một cái, sau đó T.L tát lại, sự việc chỉ có thế, đến khi T.L uống thuốc
trừ cỏ tự tử ban giám hiệu mới biết.
Văn Đông
Những thách thức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016
Anh Phương (Ban Thời sự)Cập nhật 21:08 ngày 09/04/2016
VTV.vn - Phía trước Chính phủ vừa được kiện toàn là nhiều kỳ vọng nhưng
cũng rất nhiều trách nhiệm, đòi hỏi Chính phủ phải hành động.
Quốc hội đã hoàn tất việc kiện toàn nhân
sự của Chính phủ, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, một bước đi
nhằm khẩn trương triển khai những chủ trương, nhiệm vụ mới được Đại hội
toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.
Khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
nhậm chức cách đây 2 ngày, ngay trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc
hội, ông đã khẳng định sẽ phải đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,
tập trung cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật. Cùng với đó,
nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng và "cương quyết, kiên trì đấu
tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền" được nhấn mạnh là những nhiệm
vụ trọng tâm.
Vẫn còn nhiều nhiệm vụ khác được Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập nhưng chỉ chừng ấy cũng đã đủ để thấy rằng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang nắm rất rõ những điểm cốt yếu mà ông
cùng toàn thể Chính phủ sẽ phải tập trung xử lý để đất nước có thể phát
triển vững chắc và ổn định thời gian tới đây. Đó là cơ sở để chúng ta kỳ
vọng những vấn đề của đất nước sẽ được Chính phủ mới được kiện toàn nỗ
lực giải quyết. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, kỳ vọng của
người dân càng lớn, trách nhiệm của Chính phủ mới được kiện toàn sẽ càng
lớn. Đó là trách nhiệm phải hành động vì chỉ có hành động quyết liệt
mới đáp ứng được kỳ vọng của người dân và niềm tin của nhân dân mới được
duy trì.
Ông Nguyễn Xuân Thành, chuyên gia nghiên
cứu về chính sách công cũng như các vấn đề đổi mới và hội nhập của Việt
Nam đã chia sẻ, bình luận về chủ đề "Kỳ vọng và trách nhiệm" đối với
các thành viên Chính phủ mới nhiệm kỳ 2011-2016:
Tăng thuế rượu bia, thuốc lá: Liệu có giảm được người dùng?
VOV.VN - Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) rượu bia, thuốc lá khiến không ít người kỳ vọng sẽ giảm được lượng người dùng.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng để giảm được người dùng cần nhiều giải pháp đồng bộ khác. Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, cần tăng thuế TTĐB đối với thuốc lá, rượu bia.
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia, thuốc lá. (Ảnh minh họa)
"Thuốc lá, rượu bia là mặt hàng đặc biệt vì
nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Thuốc lá mỗi một năm gây nhiều
bệnh, nhất là ung thư phổi, rượu bia cũng gây ra nhiều hậu họa mà xã hội
phải gánh. Vì thế, quan điểm của tôi là cần tăng thuế TTĐB đối với
thuốc lá, rượu bia. Đây là một giải pháp mà tôi cho rằng là giải pháp
hữu hiệu để hạn chế chất độc hại vào con người Việt Nam. Tăng thuế TTĐB
đối với bia, rượu, thuốc lá sẽ nâng chất lượng cuộc sống lên bởi môi
trường không có nhiều khói thuốc lá nữa, không gây ô nhiễm môi trường,
xã hội sẽ không còn những người nghiện rượu gây hậu họa cho gia đình như
bạo lực gia đình, tai nạn giao thông…, giảm bớt đau khổ cho rất nhiều
gia đình," Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An chia sẻ. Gánh nặng kinh tế Số liệu của các tổ chức phi chính phủ công
bố, Việt Nam là nước có mức tiêu thụ rượu, bia đứng thứ nhất ở ASEAN và
thứ 3 tại châu Á. Sử dụng rượu, bia gây ra 5,7% tổng số ca tử vong, 4,7%
tổng gánh nặng bệnh tật tính bằng số năm sống được hiệu chỉnh theo mức
độ bệnh tật của Việt Nam và tỷ lệ tiền chi từ túi hộ gia đình trên tổng
số chi y tế lên tới 49% năm vào năm 2010. Còn sử dụng thuốc lá gây ra 25
căn bệnh trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, ung thư
thanh quản, ung thư miệng, dạ dày, bàng quang, tụy... Tại Việt Nam có khoảng hơn 40.000 người chết
mỗi năm và hơn 10% dân số của nước ta có nguy cơ tử vong sớm do các
bệnh liên quan đến thuốc lá. Theo GS.TS Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội Y tế
công cộng Việt Nam, chi phí cho y tế cho bệnh liên quan đến hút thuốc lá
bằng 0,91% tổng GDP của cả nước là “báo động đỏ” về gánh nặng ngân sách
cần được ngăn chặn bằng những công cụ hữu hiệu như thuế TTĐB. Việt Nam
hiện có khoảng hơn 40.000 người chết mỗi năm và hơn 10% dân số của nước
ta có nguy cơ tử vong sớm do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, Giám đốc văn
phòng Health Bridge Canada tại Việt Nam nhận định, “Mức thuế TTĐB đề
xuất cách khá xa so với khuyến nghị của các chuyên gia trong và ngoài
nước. Nếu Quốc hội thông qua đề xuất này thì chúng ta sẽ để lỡ một cơ
hội lớn để giảm gánh nặng bệnh tật và kinh tế do thuốc lá mang lại và
mất đi một nguồn thu đáng kể cho ngân sách quốc gia”. Cần giải pháp đồng bộ Các chuyên gia cho rằng, giá thuốc lá và
rượu bia ở Việt Nam hiện quá rẻ và thuế suất thuế TTĐB còn quá thấp so
với mức kiến nghị của giới khoa học Y tế Công cộng. Với mức thuế suất
thuế TTĐB của thuốc lá điếu tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thuế TTĐB 2014 (tăng từ 65% lên 70% từ 1/1/2016 và từ 70% lên 75%
từ 1/1/2019); còn rượu bia tăng từ 50% lên 55% từ 1/1/2016, 55% lên 60%
từ 1/1/2017 và lên 65% vào năm 2018) là rất thấp. Điều này sẽ không giảm
được số người sử dụng thuốc lá và rượu bia. Ngược lại sẽ còn gia tăng
chi phí về kinh tế lên ngân sách Nhà nước và người dân. Hệ lụy của việc sử dụng thuốc lá, rượu, bia
còn làm gia tăng đói nghèo. Không ít chuyên gia cho rằng, hiện nay ở
Việt Nam đang tồn tại bất cập là thuốc lá và rượu bia gây ra nhiều hệ
lụy đến sức khỏe của người tiêu dùng thì đánh thuế chưa đủ cao nên giá
thành rất rẻ trong khi các sản phẩm thiết yếu và phục vụ cho những đối
tượng rất nhạy cảm như là sữa cho người già, trẻ em, người ốm thì lại
đánh thuế mạnh, có giá thành rất cao. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, đại
diện Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), và Hiệp hội
thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đều khẳng định, để có thể làm giảm mức độ
bệnh tật và tỷ lệ tử vong liên quan đến rượu bia, thuốc lá, giảm đói
nghèo và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai của
đất nước và cải thiện năng suất lao động cần sự phối hợp của tất cả các
ngành, các cấp với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó một biện pháp quan
trọng là tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng trong việc tiêu dùng
rượu bia, thuốc lá. Nếu chỉ dựa vào biện pháp tăng cao mức thuế,
người tiêu dùng sẽ chuyển sang dùng hàng lậu giá rẻ thì nguy cơ bệnh
tật tử vong sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần vì các sản phẩm này không bị
kiểm soát về chất lượng. Cả Vinataba và VBA đều ủng hộ việc tăng thuế
TTĐB đối với thuốc lá, rượu bia để giảm tiêu dùng thuốc lá, rượu bia
đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, việc tăng thuế cần được cân nhắc
vào thời điểm phù hợp, với mức tăng phù hợp. Các mức tăng thuế theo lộ trình đã được
Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu và trình Quốc hội thông qua tại
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB 2014 đã tính toán
cân nhắc rất kỹ và toàn diện các mặt tác động kinh tế - xã hội, đảm bảo
đạt được mục tiêu giảm tiêu dùng, không ảnh hưởng đến ngân sách cũng như
việc làm của các doanh nghiệp. Còn đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương lại
cho rằng, để chống được tác hại của rượu bia và thuốc lá không chỉ là
vấn đề tăng thuế mà giải quyết được tất cả. Nếu chúng ta tăng thuế lên
rất cao và chúng ta chống buôn lậu không tốt thì Việt Nam sẽ trở thành
một vùng trũng làm gia tăng buôn lậu. Vì thế, tăng thuế cần đi liền với
nhiều giải pháp khác./.
VOV.VN - Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đề xuất đối với bia là chưa hợp lý trong mối tương quan với rượu và casino.
Ngọc Phương/Báo VOV
Công trình vượt sông Hàn tại Đà Nẵng: Cầu hay Hầm?
VOV.VN - Chủ trương xây dựng hầm vượt sông Hàn của thành
phố Đà Nẵng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia và dư
luận nhân dân.
Mới đây, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến
phản biện về phương án thiết kế hầm qua sông Hàn do Công ty cổ phần tư
vấn thiết kế Cầu Lớn - Hầm thuộc Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông
Vận tải thực hiện đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến ủng hộ làm
cầu nhưng cũng nhiều ý kiến thiên về phương án xây hầm.
Nút giao thông Đống Đa- đường 3 tháng 2, địa điểm dự kiến làm công trình giao thông vượt sông Hàn, Đà Nẵng
Kỹ sư Trần Dân, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường
Đà Nẵng, người có kinh nghiệm lâu năm với ngành cầu đường không ủng hộ
việc xây hầm qua sông Hàn. Theo ông Dân, ưu điểm của hầm là không cản
trở giao thông thủy và không ảnh hưởng cảnh quan sông Hàn. Tuy nhiên, do
chiều ngang sông Hàn quá ngắn, chỉ có 600 mét không đủ để giảm độ dốc
xuống hầm. Thiết kế hầm qua sông Hàn của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế
Cầu lớn - Hầm Việt Nam là không phù hợp, riêng thiết kế độ dốc hầm 5 %
là quá lớn, bất hợp lý. Ông Trần Dân cho rằng, đường hầm thiết kế
quanh co, đi qua nhiều khu dân cư nên việc thi công rất phức tạp, ảnh
hưởng đến vận hành khai thác và mất an toàn giao thông. Mặt khác, nếu
làm hầm theo phương án nhà thiết kế đưa ra sẽ giải tỏa một vùng quá rộng
lớn phía bờ Tây thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Khu vực này,
trước đây đã giải tỏa một lần, cư dân mới ổn định cuộc sống, nay phải
xới lên, ảnh hưởng lớn đến đời sống, tâm lý người dân, phá vỡ qui hoạch.
Về kinh phí, xây hầm cao gấp đôi so với làm cầu. Nhà tư vấn thiết kế
dự toán xây hầm là hơn 4000 tỷ đồng, nhưng đây chỉ là con số dự tính ban
đầu, còn với tính chất phức tạp của hầm thì mức vốn đầu tư có thể tăng
lên 20% nữa. Trong khi đó, chưa tính đến kinh phí bảo trì, vận hành khai
thác, phòng chống cháy nổ đối với công trình đường hầm. Kỹ sư Trần Dân, Phó chủ tịch Hội Cầu đường
thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi phân tích kỹ ưu và nhược điểm đối
với cả 2 phương án làm cầu và hầm, Hội Cầu đường thành phố Đà Nẵng kiến
nghị thành phố Đà Nẵng nên xây cầu vượt sông Hàn. “Nếu hầm làm như Thủ Thiêm đi thẳng thì
được, đằng này khúc sông Hàn ngắn, hai bên là phố dày đặc, cho nên tôi
phản đối phương án làm hầm. Cần phải tổ chức nghiên cứu kỹ và thi
phương án để chọn ra phương án tối ưu nhất. Theo tôi, ở đó xây cầu là
tốt nhất vì chỉ chiếm một nửa tiền so với làm hầm”, ông Trần Dân chia
sẻ.
Thiết kế phương án hầm chui qua sông Hàn của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu Lớn- Hầm
Trái với quan điểm của Hội Cầu đường thành phố Đà Nẵng nhiều hội viên
Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng lại ủng hộ phương án làm hầm qua
sông Hàn. Kiến trúc sư Phan Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch Phát
triển đô thị Đà Nẵng giải thích, đến nay Đà Nẵng đã xây dựng 7 cây cầu
nối đôi bờ sông Hàn. Tuy nhiên, nhiều cây cầu trên sông Hàn vẫn chưa sử
dụng hết chức năng, tình trạng giao thông quá tải chủ yếu tập trung tại
cầu quay Sông Hàn. Việc xây dựng thêm một cây cầu mới qua sông Hàn sẽ
làm mất đi không gian và vẻ đẹp của dòng sông, vì vậy giải pháp làm hầm
là tốt nhất.Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Đà Nẵng chưa
đồng tình với phương án thiết kế hầm qua sông Hàn mà Công ty Cổ phần tư
vấn thiết kế Cầu Lớn - Hầm vừa thực hiện. Lý do vị trí hầm nằm trong
tổng thể quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Độ dốc hầm và phương án nút giao thông lập thể quá rối răm, phức tạp,
gây tốn kém chi phí đầu tư. Ông Hải cho rằng, cùng với làm hầm thành phố
cần tính đến sự kết nối giao thông trong quy hoạch tổng thể tương lai
sau khi di dời ga Đà Nẵng và nghiên cứu lại vị trí làm hầm. Phương án
nhà tư vấn đưa ra không phù hợp, hầm vòng vo lại đi xuyên qua nhiều khu
dân cư. Vì vậy, nên chọn vị trí gần cầu Thuận Phước để có độ dài cho lối
ra và vào hầm. Theo ông Phan Đức Hải, Hội Quy hoạch Phát
triển đô thị thành phố kiến nghị cần tính toán cẩn trọng, không nên
quyết định vội vàng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phương Hoa,
Trưởng bộ môn Cầu-Hầm, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cho rằng, lấy lý
do làm cầu phá vỡ cảnh quan là chưa thuyết phục. Trên thế giới có những
thành phố mật độ cầu bắc qua sông dày đặc hơn. Mỗi cây cầu tạo ra một
điểm nhấn kiến trúc riêng. Ở thành phố Đà Nẵng hiện có nhiều cầu hiện
đại, khoảng cách giữa các cầu không quá xa thì việc xây hầm chui để giảm
tải giao thông cho các cây cầu khác là rất khó khả thi. Là người đi
đường thì ai cũng chọn cầu mà đi chứ không mấy ai chui xuống hầm luôn
bất an chuyện tai nạn, cháy nổ…
Nhiều
chuyên gia, nhà nghiên cứu chưa đồng tình với phương án thiết kế hầm
chui vượt sông Hàn Đà Nẵng của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cầu Lớn-
Hầm
Là chuyên gia ngành cầu hầm, gắn bó với Đà
Nẵng gần 30 năm, ông Hoa cũng muốn tham gia phản biện, góp ý một công
trình hầm để lưu giữ kỷ niệm nhưng vì cái chung, vì thực tế khách quan
mà ông mong muốn lãnh đạo thành phố nên làm cầu qua sông Hàn. Nếu thành
phố vẫn giữ quan điểm làm hầm thì cần xem xét kỹ để sử dụng tuyến vận
tải ô tô từ phía Bắc vào thành phố. Ông Hoàng Phương Hoa cho rằng, trong
tương lại phải tính đến sử dụng hầm để mở tuyến tàu điện ngầm khi thành
phố phát triển. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố
Đà Nẵng khẳng định sự cần thiết phải xây dựng thêm môt công trình vượt
sông Hàn để giảm tải giao thông. Nguồn vốn để xây dựng công trình vượt
sông Hàn không phát hành trái phiếu, tránh gia tăng nợ công. Thành phố
sẽ “liệu cơm gắp mắm” có thể sử dụng nguồn vốn BT, đấu thấu công khai
theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Ông Thơ cho biết, về phương án xây cầu hay hầm qua sông Hàn, thành phố tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến phản biện. Với tốc độ phát triển nhanh của thành phố Đà
Nẵng, bài toán giải quyết ùn tắc giao thông đang đặt ra cấp thiết.
Phương án xây dựng thêm một công trình vượt sông Hàn là hết sức cấp
bách. Lựa chọn phương án làm hầm hay cầu vượt sông Hàn, thành phố Đà
Nẵng đang là vấn đề gây tranh cãi. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và
người dân thành phố Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo địa phương này cần thận
trọng lựa chọn phương án tối ưu trước khi đưa ta quyết định đầu tư./.
Chiều 9/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc
hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh với
ông Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ
Chiều ngày 9/4, Chủ tịch nước Trần
Đại Quang đã đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, Ủy
viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia.
Theo đó, căn cứ Điều 88, 89 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn
cứ Điều 11, Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem
xét miễn nhiệm Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng -cAn ninh Quốc
gia đối với:
Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên
Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên
Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các tờ trình trên.
Dự kiến, ngày 11/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm các chức danh trên.
Cũng trong phiên làm việc chiều 9/4, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc
gia Nguyễn Thị Kim Ngân trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số
Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do việc phân công, bố
trí nhân sự một số cơ quan nên Hội đồng cần kiện toàn để đảm bảo hoạt
động.
Danh sách đề nghị miễn nhiệm gồm có 14 người, trong đó có hai Phó chủ tịch và 14 uỷ viên. Cụ thể:
Phó chủ tịch:
1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng
2. Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước
Uỷ viên
1. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước
2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội
3. Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức trung ương
4. Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
5. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng
6. Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu
7. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Nội vụ
8. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
9. Ông Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
10. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
11. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
12. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội vào ngày 11/4.
(VTC News) - Bảo Yến cho biết chị rất thích những điều mới mẻ và hiện đại, hàng ngày đều nghe nhạc của Đông Nhi và Sơn Tùng MTP.
Đêm thi thứ năm của 'Hãy nghe tôi hát' sẽ là đêm tôn vinh nữ ca sỹ Bảo Yến với những ca khúc đi vào lòng người từ nhạc trẻ, nhạc mang âm hưởng dân ca đến bolero, nhạc xưa...
Ca sỹ Bảo Yến nguyên quán ở Quảng Trị nhưng được sinh ra tại Thành Nội Huế.
Chị
được nuôi dưỡng từ những giọng hò trên sông Hương, núi Ngự nên từ nhỏ,
Bảo Yến đã sớm bộc lộ tài năng âm nhạc. chị có một chất giọng thiên phú
và phong cách đa dạng, từ đằm thắm, trữ tình đến nóng bỏng, rực lửa.
Bảo
Yến xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Chị được cha
là nghệ sỹ Thủy Triều rèn luyện và hướng nghiệp ngay từ ngày còn bé.
Năm
1981, Bảo Yến bắt đầu nổi tiếng, những bài hát thành công nhất của chị
giai đoạn đầu tiên là: Nói chuyện với người trong tranh, Tình ca trên
biển, Hương thầm, Hoa sứ nhà nàng, Thành phố trẻ…
Suốt
những năm sau đó, chị cùng với cô em gái Nhã Phương đã “làm mưa làm
gió” trên các sân khấu ca nhạc phía Nam với phong cách đa dạng, khi thì
đằm thắm, dịu dàng với giọng hát đầy tâm trạng, lúc thì sôi nổi, bốc lửa
với những ca khúc có tiết tấu nhanh.
Ngày đó, không có một tụ điểm sân khấu hay đài phát thanh, truyền hình nào lại thiếu vắng tiếng hát của Bảo Yến.
Giọng hát và phong cách của chị được ví như một nữ hoàng của sân khấu ca nhạc những năm 80.
Đặc
biệt là khi Bảo Yến trở thành hiện tượng năm 28 tuổi, gây xôn xao thị
trường âm nhạc cả nước khi xuất hiện trong băng cassette bolero Chiều hạ
vàng của nhạc sỹ Hoàng Phương với các ca khúc Mẹ Gò Công, Chuyện tình
hoa muống biển, Thương một người ở xa...
Cuối thập niên 90, Bảo
Yến bắt đầu lui vào hậu trường ở ẩn và ít chịu đi hát vì không còn muốn
bon chen với những phức tạp của nghiệp sân khấu…
Bảo Yến làm giám khảo "Hãy nghe tôi hát".
Những
năm gần đây, Bảo Yến mới chính thức trở lại với sân khấu hay thu âm đĩa
nhạc… Được mời nhiều nhưng chị rất hạn chế nhận lời, không phải show
nào nữ ca sỹ cũng gật đầu tham gia.
Làm giám khảo các cuộc thi
hát lại càng không, 'Hãy nghe tôi hát' là sân chơi đầu tiên và duy nhất
mà chị nhận lời cho đến thời điểm này.
Bảo
Yến chia sẻ: “Tôi vốn không thích ngồi ghế giám khảo nhận xét nhưng khi
được biết các em ca sỹ sẽ trình bày các ca khúc của mình trong một đêm
thi thì bỗng cảm thấy có một chút gì đó rất lạ và thú vị.
Chính
vì hào hứng mà tôi quyết định phá lệ duy nhất một lần. Bước vào đêm thi,
tôi mong các em thí sinh sẽ trình bày hai dòng nhạc là bolero và các ca
khúc nhạc trẻ mạnh mẽ có âm hưởng rock. Tùy vào khả năng của từng em mà
hãy biết chọn bài cho phù hợp và phát huy sở trường.
Đặc biệt
là không được hát như cũ mà phải làm mới, hòa âm, dàn dựng mới những bài
hát cũ của tôi. Bảo Yến sẽ là một giám khảo nóng bỏng và thật thẳng
thắng, nghiêm túc, nghĩ gì nói đó mà không câu nệ để góp ý cho các em
một cách chân thành”.
Bảo Yến nghe nhạc Sơn Tùng, Đông Nhi mỗi ngày.
Khi
được hỏi rằng chị ấn tượng với thí sinh nào nhất trong 'Hãy nghe tôi
hát' thì Bảo Yến nói: “Tuy chưa có dịp tiếp xúc với các em nhiều, chỉ
mới gặp trong buổi họp báo công bố chương trình nhưng tôi có ấn tượng
tốt với Chi Dân.
Chỉ mới xem clip em hát nhưng tôi thấy Chi Dân
có một giọng hát rất tốt, bắt mic, những âm treble em hát rất bén, sắc
nét. Chi Dân lại đa năng, hát được nhiều thể loại nhạc nên tôi đoán em
sẽ còn tiến rất xa!”.
Nữ ca sỹ cho biết, chị rất thích nhạc trẻ
và những gì mới mẻ, luôn khuyến khích đàn em làm mới khi trình diễn các
tác phẩm cũ. Bảo Yến nói thêm, chị rất thích Đông Nhi và Sơn Tùng MTP,
ngày nào cũng nghe nhạc mới để cập nhật tình hình âm nhạc.
Bảo Yến, Phương Dung, Đức Huy trên "ghế nóng".
Nhận
được nhiều kỳ vọng của nữ giám khảo chủ đề, Chi Dân sẽ thể hiện một ca
khúc nhạc trẻ khá nổi tiếng của Bảo Yến, do chính chồng chị - nhạc sỹ
Quốc Dũng sáng tác là Hoang vắng.
Hà Vân sẽ hát Ở hai đầu nỗi
nhớ (Phan Huỳnh Điểu, thơ Trần Hoài Thu), Dương Ngọc Thái – Tình yêu trả
lại trăng sao (Lê Dinh), Quách Thành Danh – Ta (Quốc Dũng, thơ Phạm
Ngọc), Nhật Kim Anh – Trái tim tội lỗi (Quốc Dũng).
Cả 5 ca sỹ
sẽ cùng hòa giọng trong tiết mục mở màn Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ
(Quốc Dũng). Nữ ca sỹ Bảo Yến cũng sẽ xuất hiện với Thế giới không tình
yêu (Nguyễn Kim Tuấn) được dàn dựng theo phong cách rực lửa.
Ngoài
2 giám khảo chuyên môn quen thuộc là Phương Dung, Đức Huy; 'Hãy nghe
tôi hát' tập 6 còn đón chào giám khảo chủ đề Bảo Yến và giám khảo khách
mời Diễn viên – người mẫu Anh Thư.
Gia đình Bảo Yến cùng nhau đón 'hạnh phúc đầu xuân'
Gia đình Bảo Yến – Quốc Dũng đón cháu nội đầu lòng
Danh ca Bảo Yến dìu dắt con trai hát nhạc của chồng
Con trai Bảo Yến ủng hộ ba Quốc Dũng
Trung Ngạn
Hoàng ‘lựu đạn’, kẻ phá bĩnh Năm Cam đã ra đi
AN DANH - Thứ Bảy, ngày 9/4/2016 - 17:46
(PLO)- Từng
đương đầu với ông “trùm” Năm Cam và bị tù tội, những ngày cuối đời,
giang hồ Hoàng “lựu đạn” sám hối với sai lầm và khuyên con cái ráng sống
lành mạnh...
Ngày 8-4, người thân, bạn bè đã tiễn
Trịnh Xuân Hoàng, biệt danh Hoàng “lựu đạn” về với đất, một giang hồ nổi
tiếng lì lợm, từng nổ súng vào nhà hàng và sòng bạc của ông trùm Năm
Cam.
Hoàng "lựu đạn" khi bị bắt giữ. (Ảnh tư liệu)
Năm 1978, Hoàng làm công nhân tại Công
ty Thủy sản tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Ba năm sau là nhân
viên Hạt Kiểm lâm Đồng Phú, Sông Bé và lâm tặc, đám chở gỗ lậu phải
kiêng dè. Về sau Hoàng biến chất, chuyển sang bảo kê cho việc vận chuyển
gỗ lậu từ khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi qua địa bàn Sông Bé.
Trong một “phi vụ” ăn chia không sòng
phẳng, Hoàng bị dân buôn lậu gỗ thuê người ném lựu đạn vào nơi Hoàng
đứng chốt. May cho Hoàng là vụ ném lựu đạn này chỉ làm Hoàng bị thương.
Sau lần chết hụt, Hoàng kè kè quả lựu bên mình và chết danh Hoàng "lựu
đạn".
Năm 1996, Hoàng bị Công an Đồng Nai
bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cưỡng
đoạt tài sản, sau đó bị tòa phạt 36 tháng tù treo. Hoàng dữ dằn hơn và
cầm đầu băng nhóm “xã hội đen” vùng giáp ranh. Hoàng bảo kê nhà hàng,
khách sạn tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và một số địa bàn giáp ranh
TP.HCM.
Lúc này, Năm Cam cùng đồng phạm vươn
vòi khỏi phạm vi Sài Gòn đe doạ lãnh địa làm ăn, Hoàng lệnh đàn em đột
nhập vào sòng bạc ở Biên Hòa do băng nhóm Năm Cam bảo kê, quăng lựu đạn
cướp 60 triệu đồng.
Để dằn mặt ông “trùm”, Hoàng một mình
đến nhà hàng của Năm Cam ở quận 4, TP.HCM gây rối. Tại đây, sau khi cạn
chai rượu Tây, Hoàng đứng dậy rút súng bắn sập chùm đèn trần của nhà
hàng.
Biết tiếng Hoàng “lựu đạn”, Năm Cam
xảo quyệt bắt tay dàn xếp với Hoàng, thỏa thuận cho “con ngựa chứng”
liên kết với đàn em của Năm Cam là Bình Râu mở hai trường gà ở khu Sóng
Thần (Bình Dương). Qua vụ này, Hoàng “lựu đạn” nghiễm nhiên thành một
trong các đại ca giới giang hồ.
Ông Hoàng tại công an. (Ảnh tư liệu)
Tháng 11-2001, trước khi phá chuyên án
“Năm Cam và đồng phạm”, Hoàng và năm đồng phạm xộ khám. Một năm sau
Hoàng "lựu đạn" bị phạt 22 năm tù về các tội hiếp dâm, cưỡng đoạt tài
sản và bắt giữ người trái pháp luật.
Hơn mười năm thụ án tại trại Z-30A
Xuân Lộc (Đồng Nai), cuối năm 2014, Trịnh Xuân Hoàng được ra tù trước
thời hạn do cải tạo tốt và bệnh suy thận, đau khớp, tiểu đường quá nặng.
Về nhà ở xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An (Bình Dương), ông chỉ đủ sức làm
những việc lặt vặt trong nhà và qua đời ở tuổi 57.
Những người quen từng gặp lại ông cho
biết ông quyết tâm hoàn lương “Án dài, đường đời của tôi ngắn lại. Ra tù
lớn tuổi rồi chỉ còn đủ sức ở nhà làm việc lặt vặt". Ông nhận ra sai
lầm của mình nên thường khuyên con cái "ráng sống lành mạnh, xa rời ma
túy, rượu chè. Cuộc đời tôi sai lầm do rượu và các chất kích thích mà
ra…”.
AN DANH
Cụ bà 70 tuổi gây sốt với màn múa cột tại Italy's Got Talent
Với màn trình diễn ấn tượng, bà Tomoko dễ dàng giành được vé đi tiếp vào vòng sau chương trình Italy's Got Talent.
Một trong những thí sinh gây ấn tượng nhất tại vòng tuyển chọn Italy's
Got Talent vừa qua là cụ Tomoko người Nhật với màn trình diễn độc đáo
khiến cả 4 vị giám khảo và người xem phải ngạc nhiên.
Sự xuất hiện đầy bí ẩn của bà Tomoko trên sân khấu.
Bà Tomoko bước ra sân khấu với bộ trang phục kimono truyền thống và
càng gây tò mò hơn khi bà giữ bí mật tài năng đến phút cuối. Bà cho biết
mong chờ sự thích thú từ giám khảo và người xem sau khi thưởng thức
phần trình diễn của mình. Bà Tomoko sống tại Italy được 43 năm và từng
theo học ngành múa và hát opera.
Bước vào phần trình diễn trên nền nhạc lôi cuốn, cụ bà bất ngờ cởi bỏ
chiếc kimono khoe thân hình khỏe khoắn trong bộ bikini để thể hiện những
động tác múa cột thuần thục, dẻo dai trước sự bất ngờ của cả khán
phòng. Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả và sự
đồng ý của 4 giám khảo.
Sau khi được chiếu trên truyền hình, video về màn múa cột của cụ bà
người Nhật tiếp tục gây sốt trên Youtube khi thu hút hơn 600.000 lượt
xem từ khắp nơi trên thế giới.
My Lan
Al-Qaeda hành quyết 15 lính Yemen
VOV.VN - Những binh lính bị sát hại khi đang trên đường từ cảng Aden, phía nam Yemen tới tỉnh Al-Mahra ở phía đông.
Ngày 9/4, tổ
chức khủng bố Al-Qaeda đã bắt giữ và hành quyết 15 binh lính trung thành
với Tổng thống Mansour Hadi tại miền nam Yemen.
Một tay súng của Al-Qaeda. (Ảnh: AFP)
Những binh lính nói trên bị sát hại khi đang
trên đường từ cảng Aden, phía nam Yemen tới tỉnh Al-Mahra, phía đông
nước này, qua Ahwa, khu vực hiện đang bị Al-Qaeda kiểm soát. Các tay súng Al-Qaeda đã đưa những binh lính
này tới khu vực hẻo lánh và bắn chết họ. Các quan chức địa phương và
người dân cho biết, vụ giao tranh giữa tổ chức khủng bố Al-Qaeda với các
binh lính trung thành với tổng thống Mansour Hadi cũng làm 17 binh lính
khác bị thương./.
Quỳnh Hoa/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters
Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam thông tin về cuộc xung đột với Armenia
Dân trí Trong cuộc họp báo để thông tin thêm về cuộc
xung đột đẫm máu tại khu vực Nagorno-Karabakh, Đại sứ Azerbaijan tại
Việt Nam Anar Imanov cho biết Azerbaijan sẽ không ngừng nỗ lực để đảm
bảo hòa bình và công lý trong khu vực.
Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov trong cuộc họp báo chiều ngày 6/4
Các cuộc đụng độ dữ dội bùng phát đã bùng phát giữa người Azerbaijan
và người Armenia hôm 2/4 tại Nagorno-Karabakh, một khu vực nằm ở phía
tây nam của Azerbaijan và được quốc tế công nhận là một phần lãnh thổ
thuộc Azerbaijan nhưng dân cư đa số là người Armenia. Ít nhất 34 người
đã thiệt mạng ở cả hai phía trong cuộc giao tranh tồi tệ nhất tại khu
vực này kể từ 1994.
Trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 6/4, Đại sứ Anar Imanov đã cáo
buộc các lực lượng quân đội Armenia tấn công các mục tiêu dân thường.
Trong số những người thiệt mạng có 6 dân thường, trong đó có 2 trẻ em.
Cũng theo ông Imanov, các cuộc tấn công của Armenia đã gây thiệt hại
đáng kể với các tài sản cả tư lẫn công, trong đó 206 nhà dân, 69 cột
điện, 2 trạm biến áp, nhiều km đường ống dẫn nước sạch và khí đốt bị phá
hủy.
Theo ông Imanov, Azerbaijan đã có những biện pháp thích hợp để đáp
trả các lực lượng Armenia. Phía Armenia trước đó xác nhận rằng 18 binh
sĩ của họ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Đến sáng ngày 5/4, Azerbaijan và Armenia đã nhất trí một lệnh ngừng
bắn, có hiệu lực ngay tức thì, sau 3 ngày giao tranh ác liệt tại
Nagorno-Karabakh.
Ông Imanov chỉ vào bản đồ cho thấy khu vực xung đột Nagorno-Karabakh
Đại sứ Imanov cho hay, Azerbaijan xem các hành động của Armenia là vi
phạm luật nhân đạo quốc tế. Azerbaijan yêu cầu Armenia rút ngay tức
thì, đầy đủ và vô điều kiện các lực lượng khỏi khu vực.
Phát biểu với các phóng viên Việt Nam, ông Imanov nhấn mạnh rằng đất
nước ông luôn mong muốn giải quyết cuộc xung đột bằng biện pháp hòa
bình. Azerbaijan cũng kêu gọi Armenia tham gia một cách xây dựng trong
quá trình giải quyết xung đột phù hợp với các nghị quyết liên quan của
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Theo ông Imanov, sau khi lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh được ký
kết hôm 5/4, các các đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu
(OSCE) sẽ tới khu vực ngăn chặn lệnh ngừng bắn bị phá vỡ. Các nước liên
quan và các bên trung gian do Nga, Pháp và Mỹ đứng đầu cũng sẽ sớm khởi
động lại tiến trình đàm phán về Nagorno-Karabakh.
Cộng đồng Armenia tại Nagorno-Karabakh đã bỏ phiếu ly khai khỏi
Azerbaijan và và tuyên bố thành lập nhà nước Cộng hòa Nagorno-Karabakh
vào tháng 1/1992. Tuy nhiên, ông Imanov khẳng định Nagorno-Karabakh
không được thế giới, kể cả Armenia, công nhận là một quốc gia độc lập
Đại sứ Imanov nói thêm rằng Azerbaijan sẵn sàng trao quyền tự trị lớn
hơn cho khu vực Nagorno-Karabakh với tư cách là một phần lãnh thổ của
Azerbaijan.
Vùng Nagorno-Karabakh nằm ở phía tây Azerbaijan (Đồ họa: BBC)
TTO - Các bậc cha mẹ cần vượt
qua nỗi sợ tâm lý từ sau vụ bắt cóc và giết hại trẻ em mới xảy ra ở Bình
Thuận, đồng thời cần trang bị cho các em những kỹ năng phòng vệ cần
thiết.
Công an tỉnh Bình Thuận cung
cấp thông tin chính thức về vụ án bắt cóc trẻ em tại huyện Tuy Phong
(tỉnh Bình Thuận) - Ảnh: Nguyễn Thanh
"Nghe đọc bài Vượt qua nỗi sợ bắt cóc con trẻ"
Vụ bắt cóc và giết hại cháu N. (11 tuổi, ở Bình Thuận) xảy ra ngày
4-4-2016 đã gây chấn động dư luận. Hung thủ đã bị bắt và sẽ bị luật pháp
xử lý nghiêm minh.
Tuy nhiên, sau vụ việc này chính là tâm lý hoang mang, lo sợ, bất an
của người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Để giúp các bậc cha
mẹ tránh được nỗi sợ tâm lý này và giúp họ trang bị cho các em những kỹ
năng phòng vệ tốt, một số chuyên gia tâm lý cho rằng cha mẹ cần thực
hiện tốt một số biện pháp sau đây:
Luôn cảnh giác, đề phòng...
Trước hết, các bậc phụ huynh hãy thật sự bình tĩnh, đừng lo lắng quá
mức. Kẻ ác gây ra cái chết thương tâm cho cháu N. vừa qua đã bị bắt và
sẽ bị trừng trị thích đáng. Đó cũng là bài học cho những kẻ có âm mưu
bắt cóc trẻ và máu lạnh coi thường tính mạng người khác.
Cần tránh bàn tán, thêm thắt câu chuyện hoặc bịa đặt tung tin đồn
nhảm làm người khác hoang mang, thậm chí còn bị coi là vi phạm pháp
luật. Luôn tạo bầu không khí tâm lý trong gia đình vui vẻ, phấn khởi,
không để con trẻ biết và quá lo lắng về sự việc này.
Cha mẹ cần luôn đề phòng, cảnh giác với chính những người giúp việc
hoặc thuê mướn trong gia đình, nhất là các đối tượng ham cờ bạc, túng
thiếu, cá độ... Đặc biệt, gia đình đừng bao giờ để lộ tài sản có giá trị
trong nhà, tránh bị kẻ xấu nhòm ngó và chiếm đoạt bằng mọi cách.
Hãy tin vào pháp luật Việt Nam, những kẻ xấu rồi sẽ bị pháp luật xử
lý thích đáng. Hung thủ vừa ra tay sát hại cháu bé có thể cũng vì túng
quẫn, quá sợ hãi, thiếu kỹ năng mà dẫn đến hành vi tàn bạo.
Có khi những dư luận về chuyện bắt cóc trẻ em vừa qua lại cổ xúy cho
những hành động bắt cóc trẻ em vừa xảy ra. Do đó, trấn an dư luận là
biện pháp cần thiết của các cơ quan chức năng và phương tiện truyền
thông.
Giúp con trẻ biết cách phòng vệ
An toàn cho con trẻ trong mọi trường hợp là rất cần thiết. Có thể tham khảo một số lưu ý sau đây:
Dạy cho con trẻ tránh tiếp xúc với người lạ, dạy trẻ từ chối khéo như
“cha mẹ dặn không được nhận quà từ người lạ, không đi cùng với người
lạ”.
Hãy dạy cho con một mật khẩu bí mật mà chỉ có cha mẹ và người thân
cận biết. Nếu người lạ muốn tiếp xúc, hỏi han, cho quà... thì họ phải có
sự đồng ý của cha mẹ về mật khẩu bí mật, lúc này trẻ mới có thể đồng ý
tiếp xúc với người lạ. Không để người lạ biết được trẻ đang ở nhà một
mình.
Cha mẹ cần thường xuyên nhắc trẻ không tự ý đi một mình nơi tối tăm,
vắng vẻ; không đeo trang sức quý giá khi đi một mình khiến người khác
nảy sinh ý đồ xấu cướp giật và bắt cóc; không tự ý đi nhờ xe người lạ;
không để cho người lạ đến gần ở mức họ có thể chạm tay vào người mình.
Hãy dạy trẻ khi bị ai đó bắt cóc thì đừng lo lắng, khóc lóc mà thực
hiện các kỹ năng cần thiết như kêu cứu để đánh động những người xung
quanh, dùng tay, chân đá đấm vào chỗ nguy hiểm của người bắt cóc.
Khi trẻ đi học, hãy dạy trẻ không bao giờ ngồi xe với người lạ mà
không có sự đồng ý của thầy cô và cha mẹ. Đừng bao giờ nghe lời của
người lạ nói rằng: họ là bạn của bố, mẹ; họ được bố, mẹ nhờ đón về...
Nếu cha mẹ chưa đón về thì hãy tìm đến thầy cô để được giúp đỡ, bảo
vệ. Dạy trẻ thuộc lòng số điện thoại của cha mẹ, hoặc số điện thoại 113
kèm mã vùng, khi cần thiết phải gọi ngay cho cha mẹ hoặc cơ quan công
an.
Cha mẹ cần giám sát trẻ ở những nơi như trung tâm mua sắm, rạp chiếu
phim, công viên... Không bao giờ để trẻ một mình trong xe hơi, xe đẩy
hoặc chú tâm vào việc gì đó mà không để ý đến trẻ dù trong thời gian rất
ngắn.
Quan trọng là phòng ngừa...
Hơn 250 phản hồi của bạn đọc về vụ bắt cóc học sinh, giết hại rồi
tống tiền ở Bình Thuận phần lớn là những lời chia sẻ với gia đình nạn
nhân và lên án hành động máu lạnh của kẻ giết người. Bên cạnh đó, bạn
đọc cũng góp thêm một số giải pháp để phòng tránh. * Quan trọng là phòng ngừa việc con em chúng ta bị bắt cóc.
Nên đưa đón trẻ đi, về, khi học ở trường... Nhà trường cấp I, mẫu giáo,
nhà trẻ chú ý giao trẻ tận tay phụ huynh khi rước học sinh. Khi con em
bị bắt cóc nên báo cơ quan công an có phương án giúp tìm lại con em
mình..., tránh tự thỏa thuận rất nguy hiểm tính mạng con tin.
(Nguyễn Song Giang)
* Tôi thấy trong các phim về bắt cóc, họ làm những điều hoàn
toàn hợp lý. Ví dụ như họ liên tục đòi phải nói chuyện với con tin để
chứng tỏ con tin còn sống, đây là điều đặc biệt cần thiết để giữ mạng
con tin. Trong vụ bắt cóc gần đây, dường như người thân không thực hiện
điều này nên mới dẫn đến tình trạng chạy đôn chạy đáo dù cháu bé đã bị
sát hại trước đó rồi.
(Văn Minh)
* Những năm gần đây có nhiều vụ án hình sự dã man. Đây là hồi
chuông báo động, cảnh tỉnh về vấn nạn giáo dục trong gia đình. Các bậc
phụ huynh nên có trách nhiệm giáo dục con em mình, đừng như phụ huynh
của một tên cướp khi biết con em mình phạm tội dã man mà trước tòa vẫn
đòi trả thù cả nhà người bị hại, còn cho rằng vì người bị hại đi xe, đeo
nữ trang đắt tiền nên con mình mới sanh lòng tham để cướp.
TTO - Bất chấp những phản ứng
mạnh mẽ của Việt Nam và những quan ngại của thế giới, Bắc Kinh tiếp tục
diễn giải các hành vi chèn ép trên Biển Đông theo cách nghĩ của mình.
Tàu cá Trung Quốc thường đi thành đoàn để tranh cướp nguồn hải sản - Ảnh: AFP
“Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế
hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực
này, không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình
và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu phản đối vào ngày 7-4
"Nghe đọc bài Trung Quốc lại nói ngang ngược"
Ngày 8-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cho rằng giàn khoan của họ đang thăm dò
bình thường ở khu vực vịnh Bắc bộ. Đây là một động thái chối bỏ việc
Việt Nam vừa yêu cầu Bắc Kinh hủy kế hoạch khoan giếng thăm dò và rút
ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực mà hai nước đang đàm phán
phân định.
Giăng bẫy pháp lý
Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung
Quốc Hồng Lỗi nói rằng hoạt động khoan thăm dò đang thực hiện trong các
vùng biển không tranh chấp của Trung Quốc.
“Đó là hoạt động thăm dò thương mại bình thường. Chúng tôi hi vọng
bên liên quan hãy có quan điểm khách quan và có lý lẽ về vấn đề trên” -
người phát ngôn ngoại giao này nói.
Tuy nhiên, ông Hồng lại nhập nhằng không nêu cụ thể giàn khoan này
đang hoạt động ở vị trí nào trong khu vực. Ngoài ra, ông Hồng còn nói
rằng việc cho vận hành hải đăng ở đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của
Việt Nam là chuyện của Trung Quốc!
Người phát ngôn của Trung Quốc còn biện hộ rằng ngọn hải đăng trên
được xây dựng nhằm cải thiện an toàn hàng hải cho tất cả các bên sử dụng
ở Biển Đông.
Về vấn đề giàn khoan hoạt động ở khu vực mà hai nước đang đàm phán
phân định, tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên trưởng Ban Biên giới của
Chính phủ - nhận định: “Với cự ly khoảng cách của vị trí này thì có thể
thấy đây là vị trí được Trung Quốc tính toán, lựa chọn khá kỹ, để một
mặt dễ bề áp đặt quan điểm có lợi cho mình trong khi hai bên đang tiến
hành đàm phán phân định vùng biển chồng lấn ở cửa vịnh Bắc bộ và mặt
khác, để giăng bẫy pháp lý nhằm giành sự mặc nhiên thừa nhận việc giải
thích và áp dụng sai các quy định của Công ước LHQ về Luật biển năm 1982
(UNCLOS) khi đưa ra yêu sách phi lý trong việc xác định phạm vi các
vùng biển và thềm lục địa đối với quần đảo Hoàng Sa mà họ đánh chiếm của
Việt Nam từ năm 1974”.
Tiến sĩ Trần Công Trục khẳng định: “Với những gì diễn ra trong năm
nay cho thấy Trung Quốc đang cùng lúc thực hiện các mũi tiến công khác
nhau nhằm đạt được chiến lược độc chiếm Biển Đông về địa - chiến lược,
địa - chính trị, địa - quân sự, địa - kinh tế.
Trong bối cảnh hiện nay, để che giấu các hoạt động sử dụng vũ lực,
đẩy mạnh chủ trương quân sự hóa Biển Đông, dường như Trung Quốc đang ráo
riết triển khai các hoạt động nhằm vào yếu tố địa - kinh tế.
Đó cũng là nội hàm chủ yếu của mưu đồ độc chiếm Biển Đông với 3 mục
tiêu cốt lõi: tranh giành nguồn tài nguyên dầu khí, khống chế tuyến
đường hàng hải, vơ vét tài nguyên sinh vật. Suy cho cùng, có lẽ đó cũng
chính là mũi tiến công có hiệu quả nhất trong cuộc chiến tranh giành vị
thế siêu cường trên biển mà Trung Quốc đã bài binh bố trận để triển khai
chiến lược độc chiếm Biển Đông”.
Tranh chấp nguồn hải sản
Trong khi đó tạp chí Foreign Policy vừa có bài bình luận cho
rằng Biển Đông hiện nay không chỉ đang nóng về tranh chấp chủ quyền,
nguồn dầu khí dưới biển mà còn cả vì những tranh chấp nguồn hải sản. Hay
nói khác hơn, tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong
khu vực giờ đây không chỉ là việc phô diễn tàu chiến, pháo hạm mà là
cuộc chiến giữa các tàu cá với nhau.
Giới chỉ huy quân sự của Mỹ cũng đang quan ngại về tình trạng leo
thang ở Biển Đông. Phản ứng trước những tranh chấp về đánh bắt cá cũng
như những tranh chấp khác ở Biển Đông, Washington đã lặp lại lời kêu gọi
Bắc Kinh từ bỏ những hành vi ép buộc nước khác cũng như cảnh báo về
việc nước này đang quân sự hóa ở Biển Đông.
Giới chuyên gia cho rằng số tàu cá của Trung Quốc hiện nay không chỉ
giúp cung cấp nguồn cá cho hơn 1,3 tỉ người của nước này mà chúng còn
được giới lãnh đạo Trung Quốc sử dụng như loại vũ khí địa - chính trị,
phục vụ âm mưu chiếm hữu và kiểm soát từng bãi cạn, dù là nhỏ nhất ở
Biển Đông.
Chính vì thế, Bắc Kinh đã không ngần ngại đưa hàng chục ngàn tàu cá tràn xuống hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
“Chúng được các tàu tuần duyên của Trung Quốc hộ tống và được tổ chức
thành nhiều đội lớn để tràn xuống Biển Đông trong vài tuần mới quay về.
Động thái này ngày càng thường xuyên và có tổ chức hơn” - chuyên gia
Gregory Poling, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và chiến lược quốc tế (CSIS),
nhận định.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc cũng đã sử dụng các “lữ đoàn” tàu cá
này làm tai mắt cho lực lượng tàu tuần duyên của họ, cố ý gây nhập nhằng
giữa lằn ranh hòa bình, hoạt động thương mại và sự phô diễn sức mạnh
quân sự.
Cụ thể, chính quyền tỉnh Hải Nam đã cung cấp các nguồn lực để giúp số
ngư dân này như hỗ trợ đóng tàu, trợ cấp nhiên liệu cũng như huấn luyện
quân sự để số ngư dân này tràn ra Biển Đông và sẵn sàng gây hấn, quấy
nhiễu tàu cá cũng như tàu hải quân của các nước khác.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam La Bảo Minh từng công khai rằng một số tàu
đánh cá mới đóng có lượng giãn nước lên đến 400 tấn, có thể hoạt động ở
khu vực biển sâu. Điều này có nghĩa ngư dân Trung Quốc đang sở hữu những
chiếc tàu lớn hơn cả tàu hải quân của một số nước trong khu vực.
Ông Lý Kiệt, một chuyên gia hải quân ở Bắc Kinh, nói rằng trong thời
bình thì lực lượng ngư dân Trung Quốc có thể giúp hải quân nước này thu
thập thông tin tình báo trên biển.
Mỹ viện trợ lớn về quân sự cho Philippines
Washington đã quyết định sử dụng hơn 120 triệu USD để viện trợ
quân sự cho Manila trong năm 2016, trong bối cảnh căng thẳng giữa
Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông đang dâng cao. Hãng tin Reuters
dẫn lời đại sứ Philippines ở Washington, ông Jose Cuisia, cho biết đây
là khoản viện trợ lớn nhất trong 15 năm qua mà Mỹ dành cho Philippines
trong lĩnh vực quân sự.
Ông Cuisia cho biết Philippines nhận tổng cộng 79 triệu USD viện
trợ quân sự từ Mỹ trong năm 2016, tăng 29 triệu USD so với năm 2015.
Ngoài ra, Manila cũng sẽ nhận thêm 42 triệu USD từ Sáng kiến hàng hải
Đông Nam Á của Mỹ. Đây là một chương trình xây dựng năng lực hàng hải mà
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã công bố.
MỸ LOAN (myloan@tuoitre.com.vn
Đại gia chứng khoán ngàn tỷ "tự sát": 2002 tỷ đồng chia cho cổ đông?
HĐQT Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa đưa ra
phương án giải thể công ty, thực hiện chia tiền cho cổ đông để Đại hội
đồng cổ đông 2016 xem xét quyết định.
Nhiều người
bày tỏ sự bất ngờ về thông tin trên, nhưng xét trên quyền lợi của cổ
đông và các chủ thể có liên quan đến KLS, phương án này có nhiều yếu tố
hợp lý.
Công
ty Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa đưa ra phương án giải thể, thực hiện
chia tiền cho cổ đông để Đại hội đồng cổ đông 2016 xem xét quyết định
Chủ tịch KLS Hà Hoài Nam trả lời các câu hỏi từ thị trường. Thưa ông, đâu
là những lý do chính khiến HĐQT KLS quyết định đề xuất Đại hội đồng cổ
đông xem xét việc giải thể Công ty trong kỳ họp tới đây? Thực sự thì TTCK Việt Nam chưa đủ lớn để có
nhiều CTCK, vì thế hoạt động của khối CTCK nhìn chung còn nhiều khó
khăn. Với KLS, hiệu quả hoạt động 3 năm qua cho thấy: hai năm trước,
Công ty trả cổ tức cho cổ đông ở mức 8% và 7%, nhưng năm 2016 sẽ không
trả được cổ tức, vì năm 2015 Công ty lỗ. Hiệu quả hoạt động của KLS như
vậy là không tốt. Về thị giá cổ phiếu, trên thị trường có
nhiều doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch dưới giá trị sổ sách và KLS
không phải ngoại lệ. Thời gian dài vừa qua, cổ phiếu KLS chủ yếu giao
dịch ở mức 6.000-7.000 đồng/CP, gần đây có điều chỉnh tăng lên một chút.
Trong khi đó, nếu thanh lý toàn bộ tài sản và danh mục đầu tư, với hơn
182 triệu cổ phiếu KLS đang lưu hành, giá trị còn lại được chia của mỗi
cổ phiếu ước tính là khoảng 11.000 đồng. Trước thực tế thị giá và giá trị thanh lý
của KLS có sự chênh lệch như vậy, một số cổ đông KLS đã có kiến nghị
Công ty giải thể, trả lại tiền cho cổ đông. Xét trên quyền lợi của cổ
đông, việc này hợp lý và đây cũng là quyền của họ. Sau nhiều trăn trở,
HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông phương án giải thể KLS. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng tôi
tin điều này cũng là ý nguyện của đa số cổ đông. Có một sự may mắn ở
đây, đó là KLS vẫn giữ được tiền. Khác với các loại hình doanh nghiệp
khác, đặc thù ngành nghề là CTCK, nên tài sản chủ yếu của KLS là tiền
mặt và cổ phiếu (khoảng 2.000 tỷ đồng). Vì thế KLS có điều kiện để chia
tiền cho cổ đông khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án này. Liên quan đến
người lao động tại KLS, trong dự tính về phương án giải thể, KLS sẽ xử
lý như thế nào về chế độ với đối tượng này, thưa ông? KLS hiện có hơn 80 người lao động đang làm
việc. Nhiều người trong đội ngũ của KLS có năng lực, trình độ, có kinh
nghiệm công tác, đa phần đã có chứng chỉ hành nghề, chắc chắn họ sẽ được
chào đón ở những công ty khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ liên hệ với đối
tác, giới thiệu nhân sự, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tìm được
công việc phù hợp. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực của mỗi
người. Về chế độ của Công ty với người lao động,
hiện Công ty có nguồn Quỹ phúc lợi để chia cho cán bộ, nhân viên khi KLS
giải thể. Khoản quỹ này là tiền của cán bộ, nhân viên KLS, được hạch
toán ở khoản phải trả của Công ty, nên không nằm trong nguồn vốn chủ sở
hữu, không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của cổ đông khi giải thể. Ngoài
ra, bản thân Ban lãnh đạo KLS cũng sẽ hỗ trợ thêm cho nhân viên, đặc
biệt là những trường hợp khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng để mỗi người khi
nghỉ việc sẽ có thu nhập bằng một số tháng lương, giúp họ có điều kiện
thu xếp gia đình và tìm công việc mới. Với khách hàng, nhà đầu tư đang có tài khoản tại KLS, Công ty sẽ thu xếp như thế nào khi tính đến việc giải thể, thưa ông? Chúng tôi đang và sẽ thu xếp các hợp đồng
với đối tác và khách hàng. Các quan hệ kinh tế của KLS đều minh bạch, rõ
ràng nên việc thanh lý những hợp đồng còn hiệu lực tương đối đơn giản
và sẽ không gây thiệt hại gì cho khách hàng hay cổ đông của KLS. Với nhà đầu tư, hiện KLS có trên 10.800 tài
khoản giao dịch, khách hàng có thể đến công ty để chuyển và tất toán tài
khoản. Với những nhà đầu tư không đến tất toán, chúng tôi sẽ liên hệ
với một CTCK đủ tiềm lực và uy tín để đảm bảo quá trình chuyển giao tài
khoản diễn ra thuận lợi nhất. Các tài khoản nhà đầu tư mở tại KLS đều minh
bạch, được quản lý đúng theo quy định pháp luật, nên việc chuyển giao
sẽ không gặp khó khăn, hoàn toàn đảm bảo lợi ích và sự an toàn cho nhà
đầu tư. Nếu KLS giải
thể, ông đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng đến thị trường với tư
cách là một CTCK, một DN niêm yết và một tổ chức cần thanh hoán danh mục
đầu tư? Tôi cho rằng, việc KLS giải thể có thể ảnh
hưởng đến thị trường chung, nhưng tác động là nhỏ. Thực tế, các hoạt
động nghiệp vụ của KLS khá cơ bản và KLS chỉ là 1 trong 80 công ty chứng
khoán trên TTCK Việt Nam. Việc giải thể của KLS, xét ở khía cạnh thị
trường, về dài hạn còn là tốt và cũng phù hợp với chủ trương tái cấu
trúc, thu gọn số lượng các CTCK hiện nay. Là DN niêm yết, việc thôi niêm yết của KLS
cũng là bình thường khi KLS chỉ là 1 trong gần 1.000 loại cổ phiếu đang
được giao dịch trên 2 Sở. Thực tế, đã có nhiều DN hủy niêm yết mà không
gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chung. Thị trường luôn có các
DN hủy niêm yết và các DN niêm yết mới. Hơn nữa, do TTCK là kênh huy
động vốn hiệu quả, tôi tin rằng, số lượng các DN và cổ phiếu lên niêm
yết sẽ tiếp tục tăng trưởng. Danh mục đầu tư của KLS hiện nay khá gọn
nhẹ, gồm nhiều loại cổ phiếu thanh khoản. Cho đến ngày hôm nay, danh mục
của chúng tôi chỉ còn khoảng hơn 300 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết,
phần này chúng tôi sẽ chủ động bán từ từ, hợp lý, mỗi ngày một ít để
tránh thiệt hại cho bản thân Công ty. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tìm
đối tác để bán qua giao dịch thỏa thuận. Điều nhà đầu
tư rất quan tâm là, nếu phương án HĐQT đề xuất được Đại hội thông qua,
lộ trình giải thể KLS sẽ mất bao lâu? Cổ phiếu KLS sẽ còn giao dịch trên
sàn đến khi nào? Khi nào cổ đông KLS sẽ nhận lại được tiền, thưa ông? Chúng tôi dự kiến cần khoảng 6 tháng, kể từ
ngày Đại hội đồng cổ đông chính thức quyết nghị thông qua, để hoàn tất
việc giải thể và chia tiền cho cổ đông. Khoảng thời gian này cũng phù
hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính vừa
ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTC, hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục
giải thể CTCK, vì thế việc giải thể của KLS sẽ diễn ra thuận lợi, đảm
bảo lợi ích của cổ đông và các bên liên quan. Về lộ trình cụ thể, chúng tôi sẽ công bố
thông tin đầy đủ theo quy định. Nhà đầu tư có thể yên tâm rằng, từ nay
đến lúc KLS giải thể vẫn còn đủ thời gian giao dịch cho cổ phiếu KLS
trên sàn. Sau khi tham khảo các quy trình và thủ tục liên quan, chúng
tôi dự kiến phiên giao dịch cuối cùng cổ phiếu KLS trên Sở GDCK Hà Nội
sẽ vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm nay. Sau đó, chúng tôi sẽ
lập danh sách cổ đông để tiến hành chia lại tiền sớm nhất theo đúng quy
định của pháp luật. Liệu việc
thanh lý tài sản và những chi phí phát sinh trong những tháng Công ty
tiến hành giải thể có làm giảm giá trị cổ đông dự tính nhận lại không,
thưa ông? Việc thanh lý tài sản của công ty sẽ được
HĐQT thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tổ chức
đấu giá bán tài sản và thông báo công khai để những người quan tâm đăng
ký, đảm bảo không thất thoát tài sản của Công ty. Tôi cũng xin lưu ý
rằng, có khả năng trong Quý II này, KLS sẽ phát sinh lỗ do thanh lý danh
mục cổ phiếu OTC. Khoản lỗ này sẽ chỉ làm giảm giá trị sổ sách, mà
không làm giảm giá trị còn lại được chia dự kiến của mỗi cổ phiếu (đã
được ước tính ở mức hợp lý là khoảng 11.000 đồng). Về câu hỏi chi phí cho việc giải thể và
những chi phí phát sinh trong những tháng chưa giải thể liệu có làm hao
hụt giá trị của cổ đông không, tôi xin trả lời rằng, hiện KLS có gần
1.600 tỷ đồng gửi tại ngân hàng (con số này còn tăng lên theo quá trình
thanh lý), riêng lãi hàng tháng đã lớn hơn chi phí vận hành Công ty và
những chi phí phát sinh khi giải thể. Vì thế, trong những tháng làm thủ
tục, giá trị còn lại để chia cho cổ đông cho đến ngày chính thức giải
thể có thể còn tăng. Không ít công
ty chứng khoán đang nỗ lực tăng vốn, mở rộng hoạt động, trong khi với
hiện trạng tài chính khá lành mạnh hiện nay, KLS lại dự tính giải thể.
Có thể có ý kiến cho rằng quyết định của HĐQT KLS là chưa phù hợp, ý ông
thế nào? Mỗi tổ chức có mục tiêu và chiến lược hoạt
động riêng. Sẽ có CTCK muốn tiếp tục tăng vốn để tăng cường năng lực
cạnh tranh hoặc việc đó nằm trong kế hoạch phát triển tổng thể chung của
một tổ chức lớn, nên việc họ tăng vốn là một diễn biến hợp lý. Ngược
lại, TTCK có đến 80 công ty chứng khoán, nên việc giải thể CTCK cũng là
một diễn biến cần thiết cho thị trường. Tại KLS, tôi tin rằng, quyết định giải thể
là tốt nhất cho các cổ đông. Mỗi người có một góc nhìn riêng, tùy theo
vị trí và lợi ích của mình. HĐQT KLS cố gắng tiếp cận theo góc nhìn của
những người có lợi ích liên quan trực tiếp đến KLS, đó là các cổ đông,
là người lao động, là đối tác, khách hàng, các cơ quan liên quan. Tôi
tin rằng, những người có trách nhiệm, lợi ích liên quan sẽ chia sẻ,
thông cảm và ủng hộ quyết định của chúng tôi. Xin cảm ơn ông!
VOV.VN- Giới đầu tư rất sốc khi chứng kiến đại gia chứng khoán ngàn tỷ chủ động tìm cách “kết thúc” cuộc chơi.
Theo Tường Vi/Tinnhanhchungkhoan.vn
Nữ sinh uống thuốc diệt cỏ vì bị bố mắng
Bị bố mắng, L. đã mua thuốc diệt cỏ uống tự vẫn. Mặc dù
được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng sau nhiều ngày điều trị, L. đã tử
vong.
Sự việc xảy ra ở xã
Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nạn nhân được xác định là em
T.T.T.L (SN 1999), học sinh lớp 11 trường THPT Nam Cao, huyện Lý Nhân.
Theo thông tin ban đầu,
do có mâu thuẫn với bạn học cùng trường nên ngày 26/3, em L. bị 2 bạn
nữ học cùng trường đánh và hất nước vào người. Đến ngày 6/4, bố em L.
biết được sự việc trên, cho rằng con gái ở trường đánh nhau nên đã la
mắng em. Nghĩ rằng mình bị bố mắng oan nên nữ sinh này đã mua thuốc diệt
cỏ mang đến trường uống.
Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa L. đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi. L. tử vong vào đêm 8/4.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Nhân Bình đã báo cáo lên cấp trên, vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân.
Nữ sinh T.T.T.L
Ông Nguyễn Minh Tuyền, Chủ tịch UBND xã Nhân
Bình, xác nhận sự việc và cho biết, công an đã vào cuộc tìm hiểu nguyên
nhân. Trước đó L. và bạn có cãi cọ nhau trên Facebook và dẫn đến xô
xát. Bố mẹ người bạn đã đến gặp bố mẹ L. nói chuyên. Vì vậy L. bị bố mẹ
mắng, sau đó mới uống thuốc tự tử./
Theo Đức Văn/Dân trí
SỐC: Bí mật sau chuyện Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi
Quang Lê thẳng thắn chia sẻ lý do tại sao nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi và nâng đỡ cô bé trên con đường nghệ thuật.
ảnh minh họa
Mới đây
nhất, trong talkshow "Lần đầu tôi kể", Quang Lê đã có những chia sẻ
thẳng thắn xoay quanh chuyện nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi cũng như
nâng đỡ chị bảy trên con đường nghệ thuật. Theo đó, danh hài hải ngoại
bày tỏ, dù xuất phát từ tấm lòng của người đàn anh muốn dìu dắt thế hệ
trẻ, nhưng nam ca sỹ vẫn không tránh được sự soi mói và mang tiếng “dựa
hơi”.
Thêm vào đó, giọng ca "Đập vỡ cây đàn"
cũng giải thích cơ duyên, nguyên nhân khiến anh bất chấp tất cả thị phi
để giúp đỡ con gái nuôi, cũng như chia sẻ cách nam ca sỹ chỉ bảo tận
tình cho cô bé dân ca trong từng lời ăn tiếng nói. Đồng thời, Quang Lê
cũng bày tỏ ý kiến về việc tại sao liên tiếp dính phải scandal không
đáng có khi trở về phục vụ khán giả quê nhà. Có lẽ, chính việc quen với
sự phóng khoáng, thoải mái của phương Tây, cũng như tính cách thẳng
thắn, nghĩ gì nói đó đã khiến anh nhiều lần trở thành tâm điểm của thị
phi.
Trước đó, Quang Lê cũng đã từng hé lộ sự
thật gây "sốc" về Phương Mỹ Chi cũng như catse của cô bé. Theo đó,
giọng ca hải ngoại cho rằng "chị bảy" đã được anh định hướng kỹ càng về
con đường âm nhạc và việc học văn hóa tại trường.
Danh ca "Sầu tím thiệp hồng" lên tiếng
giải thích trước tin đồn Phương Mỹ Chi hét cát sê, bỏ học đi diễn hay
được đại gia tặng nhà lầu. Quang Lê cho biết, khi "con nuôi" của anh
nhận show đi hát, anh muốn con dành dụm được một khoản nhất định. Thay
vì tiết lộ con số catse cụ thể, anh chỉ lấy ví dụ là con số 30 triệu mà
thôi - mức thu nhập bình quân show diễn của Phương Mỹ Chi.
Cùng với đó, sự "vắng mặt" bất ngờ của
Phương Mỹ Chi trong đêm sinh nhật của ba nuôi cũng đã dấy lên nghi án
mối quan hệ cha con Quang Lê bị "rạn nứt" cũng được anh lên tiếng phản
hồi và phủ nhận thông tin này.
Nữ ca sĩ diện váy xuyên thấu, khoe vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu hút hồn người xem.
Tối ngày 8.4, Hoàng Thùy Linh tham dự một sự kiện diễn ra tại Hà Nội.
Nữ ca sĩ tỏa sáng ở bàn tiệc với kiểu make-up đậm và chiếc váy quý phái.
Trong bữa tiệc âm nhạc trẻ trung, Hoàng Thùy Linh đã cống hiến những tiết mục sôi động và nóng bỏng.
Nữ ca sĩ thay trang phục xuyên thấu khi bước lên sân khấu trình diễn.
Hoàng Thùy Linh tham gia biểu diễn các ca khúc sôi động như High, Rung động và Just you.
Nữ ca sĩ khoe những màn vũ đạo gợi cảm, "đốt mắt" khán giả.
Sau khi rời The remix giữa chừng vì lý do sức khỏe, Hoàng Thùy Linh đã ổn định trở lại và nhận nhiều show diễn.
Cô luôn biết cách tạo sức hút trên sân khấu.
Ngoài Hoàng Thùy Linh, chương trình còn có sự tham gia của nhiều ca
sĩ khác. Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu thể hiện các bài hát quen thuộc Túp lều lý tưởng, Không cảm xúc… theo phong cách hoàn toàn mới.
DJ Trang Moon mở màn chương trình bằng những bản remix sôi động. Bên bàn mixer, cô nhảy múa hòa nhịp cùng khán giả bên dưới.
Trang Moon và SlimV - thành viên team Noo Phước Thịnh trong The Remix
2016 thân mật trong buổi tiệc. Cả hai vui vẻ chụp ảnh cùng nhau sau khi
biểu diễn.
Cặp đôi Justatee và Big Daddy hội ngộ trên sân khấu tối qua. Bên cạnh những bản remix mới, họ còn tái hiện màn biểu diễn Play girl từng gây ấn tượng tại chương trình The Remix 2016.
Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?
VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động
cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt
của kẻ thù tại Mỹ.
Reuters
ngày 9/4 đưa tin cho biết, CHDNDTriều Tiên tuyên bố nước này đã thử
thành công động cơ thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM),
nhằm "đảm bảo" cho một vụ tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào lục địa Mỹ.
Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: Asia News)
Reuters dẫn
thông tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, đích
thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh và giám sát vụ thử
động cơ tên lửa trên. “Lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng hiện chúng
tôi có thể gắn một đầu đạn hạt nhân mạnh hơn bao giờ hết lên một tên lửa
đạn đạo liên lục địa mới và đặt sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ và tất cả
những nơi khác trên thế giới trong tầm bắn của tên lửa chúng tôi sở
hữu”, KCNA cho biết. Theo KCNA, vụ thử được tiến hành tại một địa điểm gần bờ biển phía Tây của nước này. Đây là tuyên bố mới nhất về những đột phá đáng kể trong chương trình vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Trước đó, ngày 8/4, hãng tin Yonhap đưa tin
cho biết, trong cuộc gặp Tổng Thư ký đảng Tự do Dân chủ cầm quyền tại
Nhật Bản Sadakazu Tanigaki, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Triều
Tiên Vũ Đại Vĩ đã nói rằng Triều Tiên đang hướng đến việc hoàn thiện
một quả bom nhiệt hạch và đã thu được những tiến triển đáng kể. Tuyên bố trên của ông Vũ Đại Vĩ được đưa ra
trong chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên với tư cách đặc phái viên Trung
Quốc về vấn đề Triều Tiên kể từ khi chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe
lên cầm quyền hồi tháng 12/2012. Tuy nhiên, cũng theo Yonhap, tại cuộc họp
báo ngày 8/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã từ
chối đưa ra bình luận về phát biểu trên của ông Vũ Đại Vĩ. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành
công bom nhiệt hạch trong vụ thử hạt nhân lần thứ tư được tiến hành vào
ngày 6/1 vừa qua./.
Hùng Cường/VOV.VN
Mỹ khẳng định cam kết hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống IS
VOV.VN - Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Iraq của
Ngoại trưởng Mỹ có thể nhằm dọn đường cho một sự can thiệp sâu hơn của
Mỹ vào nước này.
Ngoại trưởng
Mỹ John Kerry hôm qua (8/4) có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq nhằm thảo
luận về cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự
xưng, trong bối cảnh cuộc chiến này đang giành được những thắng lợi quan
trọng trên thực địa, cả ở Iraqvà quốc gia láng giềng Syria.
Lính Mỹ làm nhiệm vụ huấn luyện cho binh sỹ Iraq. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô
Baghdad sau cuộc gặp Thủ tướng Iraq Haider al- Abadi, Ngoại trưởng Mỹ
John Kerry đánh giá cao những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống
nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và một lần nữa khẳng định cam kết
liên quân quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với tổ chức
khủng bố tàn bạo này. “Thực tế là các tay súng IS đang mất đi khả
năng chiến đấu. Chúng đã buộc phải rút khỏi hơn 40% lãnh thổ từng chiếm
đóng ở Iraq. Hơn nữa hàng ngũ của chúng cũng có nhiều xáo trộn, với rất
nhiều tay súng đang tìm cách chạy trốn. Song một thực tế khác mà chúng
ta không thể phủ nhận là dù buộc phải rút về thế phòng thủ, nhưng sự tàn
bạo của chúng vẫn còn. Những kẻ khủng bố vẫn tìm cách gây đau khổ cho
người dân”, ông Kerry nói. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
cũng một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Thủ tướng Iraq,
trong bối cảnh ông này sẽ phải tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu
rộng nhằm chống tham nhũng, giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách và cải
thiện các dịch vụ công. Theo Ngoại trưởng Mỹ, chính phủ của Thủ tướng
Abadi đang phải giải quyết các thách thức an ninh, kinh tế và chính trị
cực kỳ phức tạp. Ông Kerry nói: "Tôi muốn nhắc lại sự ủng hộ
của Mỹ dành cho Thủ tướng Abadi, người đã chứng minh được khả năng lãnh
đạo, vai trò quan trọng của mình trong đối phó với những thách thức to
lớn về an ninh, kinh tế và chính trị. Điều quan trọng hiện nay là Iraq
phải ổn định chính trị, phải có một chính phủ thống nhất và sớm đi vào
hoạt động để giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước”. Với sự tham gia của khoảng 60 nước, liên
quân quốc tế do Mỹ đứng đầu trong hơn 1 năm rưỡi qua đã tiến hành khoảng
11.000 đợt không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cả ở
Iraq và Syria. Tại Iraq, những cuộc không kích đã góp phần
giúp quân đội nước này giành lại được một phần lãnh thổ bị rơi vào
tay IS từ năm 2014, đặc biệt là tỉnh miền Đông Al Anbar. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Iraq lần
này của Ngoại trưởng Mỹ không chỉ là nhằm "khẳng định sự ủng hộ" của
chính quyền Mỹ với Thủ tướng Iraq Abadi trong cuộc chiến chống khủng bố
hay "động viên" Iraq trong giải quyết những thách thức lớn về kinh tế,
an ninh và chính trị, mà còn nhằm dọn đường cho một sự can thiệp sâu hơn
của Mỹ vào Iraq nếu khả năng này xảy ra trong tương lai./.
Thu Hoài/VOV-Trung tâm TinTổng hợp
Ngư dân Việt Nam liên tục bị bắt ở nước ngoài
VTV.vn - Trong thời gian qua, bà con ngư dân chúng ta liên tục bị các
lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ vì cho rằng bà con ta vi phạm
lãnh hải của họ.
Gần đây nhất, ngày 7/4, Hải quân Thái Lan cho biết đã bắt giữ 5 tàu
cá của nước ta vì đánh bắt trái phép trên khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này, Và chỉ trong 5 ngày từ ngày 3 -7/4 , có đến 11 tàu bị Thái Lan bắt giữ. Tình trạng ngư dân vi phạm lãnh hải đánh bắt của các quốc gia đã được
lực lượng chức năng Việt Nam cảnh báo và thông tin nhiều lần nhưng
những sự việc đáng tiếc vẫn liên tục xảy ra. Các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khu vực đang ngày
càng mạnh tay hơn trong việc tịch thu và phá hủy tàu cá các nước do vi
phạm lãnh hải đánh bắt. Thuyền trưởng và thành viên có thể bị bỏ tù. Mới đây, Indonesia cho đánh đắm 23 tàu cá nước ngoài trong đó có 13
tàu của Việt Nam. Nhiều ngư dân cho biết, họ không biết những thông tin
này. Trên các vùng biển chủ quyền Việt Nam, bà con ngư dân như những cột
mốc về chủ quyền và thể diện dân tộc trên biển. Hiểu biết về pháp luật
biển và ngiêm túc chấp hành là điều ngư dân bắt buộc phải trang bị.
Huyền thoại 'đặc công nước'
Dù còn rất non trẻ, với vũ khí thô sơ
nhưng những chiến sĩ đặc công Hải quân đầu tiên của Quân đội nhân dân
Việt Nam đã giành được những chiến công vang dội ngay từ những trận đầu.
Từ những năm 1966 đến 1972, họ là những huyền thoại trên mặt trận Cửa Việt (H.Gio Linh)- Đông Hà (Quảng Trị).
1.000 người tuyển 1
Cựu chiến binh Trương Văn Cung (quê xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh,
Quảng Bình, thuộc phân đội kỹ thuật, Lữ đoàn 126) kể lại, ngày đó để
tuyển một chiến sĩ đặc công hải quân đã khó, để tuyển một “người nhái”
còn khó gấp bội phần, thậm chí ngang ngữa tiêu chí tuyển phi công. “Có
nhiều yêu cầu đối với một đặc công hải quân. Tôi nhớ không nhầm thì gồm:
bơi từ 10 đến 20 km; lặn sâu 9 m; lặn máy 12 m; ngậm ống thở đi ít nhất
1 km... Khắt khe nên nhiều người là dân miền biển vẫn trượt”, ông Cung
kể.
Còn cựu chiến binh Lê Văn Nam (77 tuổi, quê xã Cảnh Dương, H.Quảng
Trạch, Quảng Bình, thuộc phân đội 3, đội 2, Lữ đoàn 126) nhớ lại: “Sau
khi trúng tuyển, chúng tôi được đưa ra Hải Phòng huấn luận và phải vượt
qua rất nhiều thử thách để trụ lại. Chỉ riêng việc lặn sâu đã rất khổ
khi chịu sức ép nước khủng khiếp. Có người không chịu nổi, chảy cả máu
tai, trào cả máu mắt”.
Trung tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xuân Sênh, nguyên
chiến đấu viên Lữ đoàn 126 chia sẻ rằng bản thân ông ban đầu là chiến
sĩ công binh, khi được tuyển qua đặc công “nước” cũng đã phải trải qua
quá trình huấn luyện gian nan.
“Đối với người nhái, việc bắt mục tiêu rất quan trọng. Chỉ cần vẫy
cái chân hơi mạnh, tay cầm la bàn hơi lệch là trật mục tiêu ngay. Chính
vì thế ngày đó chúng tôi đã phải rèn luyện ngày đêm, kỹ chiến thuật
nhuần nhuyễn. Tôi may mắn đã là 1 trong 10 người đặc công hải quân đầu
tiên được ra chiến đấu nhờ hội đủ 3 yếu tố: sức khỏe tốt, kỹ chiến thuật
tốt, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng chiến đấu”, trung tá Sênh nói.
Đoàn
công tác của Quân chủng Hải quân và tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức lễ tri
ân tại bia chiến thắng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) - Ảnh: Nguyễn
Phúc
Đội quân “đi chân đất, ăn thịt hộp, vũ khí ba thân”
Cựu chiến binh Lê Văn Nam bảo thế hệ của ông là thế hệ “Ăn cơm bắc,
đánh giặc nam”. Bởi, ngày đó, vào những đêm không trăng, những toán đặc
công hải quân (từ 12 đến 25 người) của Lữ đoàn 126 từ đặc khu Vĩnh Linh
vượt sông Bến Hải để vào vùng địch.
“Chúng tôi chỉ mặc quần đùi và đi bộ, trực chỉ cảng Cửa Việt, sông
Hiếu mà đi. Mỗi người phải mang trên vai 10 đến 15 kg thuốc nổ...Thời
gian mỗi trận đều rất gấp gáp vì cả đi cả đánh chỉ được diễn ra trong 1
đêm”, ông Nam nhớ lại.
Những cựu chiến binh lữ đoàn 126 chụp ảnh lưu niệm tại bia chiến thắng Cửa Việt - Ảnh: Nguyễn Phúc
Cũng theo ông Nam vào thời điểm này, có 2 cách đánh phổ biến mà các
đặc công hải quân áp dụng đó là thả thủy lôi và đánh áp mạn (gài mìn
vào mạn tàu). Mục tiêu mà các ông hướng đến là các tàu sắt của Mỹ ngụy
neo dọc sông Hiếu ra tới Cửa Việt, đặc biệt là các tàu hàng - “dạ dày”
của địch.
“Bộ đồ nghề” của các người nhái đặc công hải quân năm xưa - Ảnh: Nguyễn Phúc
Cùng với sự sáng tạo trong thực tế chiến trường, từ 1966 đến 1873,
tại chiến trường Cửa Việt - Đông Hà, những chiến sĩ đặc công Hải quân
của Lữ đoàn 126 đã chiến đấu 300 trận, đánh chìm 339 tàu, phá hủy hàng
vạn vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch. Trong đó có những tàu có
trọng tải tới 15.000 tấn và có những trận ly kỳ được ví là “trận Bạch
Đằng trên sông Hiếu”.
“Chúng tôi hoạt động rất bí mật nên quân địch vào thời điểm đó
không biết phiên hiệu của lữ đoàn. Chúng chỉ gọi nôm na chúng tôi là
“Đội quân đội mũ đồng, đi chân đất, ăn thịt hộp, vũ khí 3 thân...”, ông
Nam nói.
Thế
hệ trẻ của hải quân dìu bước các cựu chiến binh cao tuổi tham dự chương
trình tưởng niệm tại bia chiến thắng Cửa Việt - Ảnh: Nguyễn Phúc
Theo Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, tháng
4.1966, Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn 126 thuộc Bộ tư lệnh Hải quân là
một lực lượng “đặc biệt” chiến đấu theo phương thức “đặt biệt”, phù hợp
với chiến trường đánh địch trên sông trên biển.
“Chúng ta mãi mãi tự hào về những người đã là huyền thoại như anh
hùng Tạ Văn Thiều (Mai Năng), anh hùng Hoàng Kim Nông, anh hùng liệt sĩ
Nguyễn Hùng Lễ...và biết bao cán bộ, chiến sĩ đặc công hải quân đã lập
nên những kỳ tích anh hùng nhưng cũng đầy máu và nước mắt. Thế hệ các
anh đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến
chống Mỹ vĩ đại của cả dân tộc”, Phó đô đốc Đinh Gia Thật nói.
Chiến sĩ Lữ đoàn 126 thực hành vận chuyển thủy lôi năm 1968 - Ảnh tư liệu của Quân chủng Hải quân
Là những người kế thừa truyền thống anh hùng của lực lượng đặc công
hải quân (đơn vị 2 lần được tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân, 6 lượt tập thể và 12 cá nhân được phong tặng,
truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân), đại tá Hoàng
Minh Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 cho hay thế hệ trẻ hôm nay rất đỗi
tự hào và tự rút ra những bài học từ thế hệ đi trước.
“Một trong số các bài học là luôn tự nhủ lực lượng đặc công hải
quân phải làm được những việc mà người thường không làm được. Có thế mới
vượt lên chính mình, đạt 5 giỏi: giỏi bơi lội, giỏi võ, giỏi bắn súng,
giỏi tác chiến, chịu đựng giỏi...Mục tiêu chiến đấu của đặc công hải
quân ngày nay là biển sâu, biển xa, đảo xa, đối tượng tác chiến cũng
thay đổi nên những yêu cầu này là vừa đủ để chúng tôi hoàn thành nhiệm
vụ trong tình hình mới”, đại tá Sơn nói.
Chiến sĩ Lữ đoàn 126 thực hành tiếp cận tàu địch - Ảnh tư liệu của Quân chủng Hải quân
Vietnam Idol ở mùa giải thứ 7 đã khởi động. Sau Thu
Minh, Bằng Kiều là giám khảo quyền lực thứ 2 được tiết lộ.
Từng tham gia Vietnam Idol trong nhiều vai trò khác nhau, thế nhưng
chỉ đến mùa giải năm nay, nam ca sĩ Bằng Kiều mới chính thức nhận lời
ngồi ghế nóng để đồng hành cùng chương trình tìm kiếm và phát triển các
tài năng ca hát cho ngôi vị Thần tượng Âm nhạc. Đây cũng là cột mốc đánh
dấu sự xuất hiện lần đầu của anh trong vai trò giám khảo chính thức của
một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam sau nhiều năm tập
trung hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại.
Bằng Kiều đã từng tham gia Vietnam Idol trong nhiều vai trò khác nhau và năm nay nam ca sĩ sẽ ngồi ghế nóng.
Chia sẻ về quyết định này, nam ca sĩ cho biết: “Với cá nhân tôi,
Vietnam Idol là một chương trình chuyên về tìm kiếm giọng hát rất chuyên
nghiệp, và là một trong số ít những chương trình chuyên sâu, có sự chọn
lọc kỹ càng về giọng hát mà vẫn thu hút đông đảo khán giả. Sự tin
tưởng, đồng cảm và công việc lại phù hợp với chuyên môn của tôi chính là
lý do khiến tôi rất hào hứng để nhận lời tham gia chương trình. Cùng
với các đồng nghiệp trên ghế nóng ở mùa thứ 7, chúng tôi hy vọng sẽ tìm
ra được
một ngôi sao có giọng hát chất lượng trong tương lai”.
Bên cạnh khả năng chuyên môn được đánh giá cao, ca sĩ Bằng Kiều còn
được khán giả biết đến như một nghệ sỹ hoạt ngôn, duyên dáng và dí dỏm.
Chia sẻ về hình ảnh của một người “cầm cân nảy mực” của Vietnam Idol
2016, anh cho biết: “Tôi khá là khó tính trong nghệ thuật, nhưng tôi sẽ
cố gắng không làm tổn thương thí sinh. Có thể hình dung là một giám khảo
dễ thương nhưng...khó vượt qua (Cười)”. Anh cũng không quên gửi lời
nhắn nhủ đến các thí sinh trước khi bước vào Vòng thử giọng vào những
ngày
tới: “Tôi chỉ nhắn nhủ các bạn thí sinh hãy chuẩn bị thật kỹ cho những
bài hát mà mình sẽ thi, vì thường thì ở nhà bạn làm được 100%, nhưng đi
thi thì chỉ đạt 50, 60% thôi. Bên cạnh đó, hãy giữ cho mình một tâm lý
thật thoải mái và tự nhiên nhất có thể. Chỉ như vậy bạn mới tự tin thể
hiện được hết khả năng của mình trước ban giám khảo. Chúc các bạn may
mắn!".
Bên cạnh một Thu Minh đầy năng lượng và nhiệt huyết, sự góp mặt của
nam ca sĩ Bằng Kiều với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong ngành giải
trí chắc chắn sẽ mang đến một mùa Vietnam Idol 2016 mới mẻ và giàu cảm
xúc. Như vậy, cùng với việc xác nhận của ca sĩ Thu Minh và ca sĩ Bằng
Kiều trở thành giám khảo chính thức, thông tin của nhân vật quyền lực
cuối cùng trên ghế nóng sẽ được tiết lộ trong những ngày tới.
Sau hơn một tháng khởi động, Thần tượng Âm nhạc Việt Nam mùa thứ 7 đã
nhận được hơn 26,000 lượt đăng ký dự thi từ các các bạn yêu thích ca hát
từ khắp mọi miền đất nước. Kết thúc Vòng sơ loại tại 3 điểm đến Đà
Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, những giọng hát tiềm năng nhất cùng những cá
tính âm nhạc đặc sắc nhất sẽđược trao cơ hộiđể gặp gỡ bộ ba giám khảo
chính thức của Vietnam Idol tại Vòng Audition sẽ diễn ra tại Hà Nội (Sân
vận động Mỹ Đình –Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liên, Hà Nội) vào Ngày 11
&
12/4/2016 và TP.HCM (Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace,
360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM) vào Ngày 13 & 14/4/2016.
Xem thêm >>> Minh Béo sợ, lo lắng nhưng không muốn gặp gia đình P.V
"Bản quyền Ngoại hạng Anh như bó rau 2 nghìn bị hét giá 15 nghìn"
10:11:30 09/04/2016
Mức giá mua bản quyền Ngoại hạng Anh đã tăng phi mã trên khắp thế giới.
Tuy nhiên quan điểm của các Đài truyền hình ở Việt Nam và khán giả là
không mua bản quyền bằng mọi giá.
Có
thể từ mùa giải 2016/2017 sắp tới, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ
không được thưởng thức các trận cầu hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh trên
sóng truyền hình. Lý do là bởi quá trình đàm phán đang gặp bế tắc do
mức giá siêu đắt đỏ của gói bản quyền.
Trước tình hình đó, khán
giả Việt Nam đang chuẩn bị tâm lý không có món ăn Ngoại hạng Anh ưa
thích vào các buổi tối cuối tuần. Phần nhiều khán giả đồng tình với việc
không mua bản quyền bằng mọi giá, tức làm lợi cho các tập đoàn nước
ngoài và tạo gánh nặng lên người tiêu dùng.
Bình luận trên
Zing.vn, độc giả Quang Minh chia sẻ: "Tôi chấp nhận không xem Ngoại hạng
Anh nếu giá bản quyền truyền hình bị chèn ép như thế. Để tiền đầu tư
bóng đá nước nhà còn hơn”. Độc giả lấy tên Chelsea bình luận: “Tôi là
người hâm mộ Ngoại hạng Anh, tôi cảm thấy rất trống trải nếu thiếu nó.
Nhưng tôi hứa sẽ không xem nếu chúng ta phải mua với giá nghìn tỷ”.
Rất
nhiều độc giả cũng chia sẻ biện pháp "sống chung với lũ" mà họ thực
hiện bấy lâu nay để thỏa mãn niềm đam mê bóng đá, phổ biến nhất là theo
dõi qua mạng internet hoặc xem ở các quán cafe bóng đá đông vui.
Giá mua bản quyền NH Anh tăng từ 6 triệu bảng cho gói 2010-2013 lên 22 triệu bảng cho gói 2013-2016, tức tăng 267%.
Đồng
quan điểm không mua bản quyền Ngoại hạng Anh, độc giả Nguyễn Anh cho
biết: “Nên lấy số tiền khổng lồ đó để xây dựng nền móng bóng đá cho toàn
xã hội còn hay hơn, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo cơ chế để cả xã hội
cùng tập luyện thể thao”.
Bình luận về mức giá siêu đắt đỏ của
bản quyền Ngoại hạng Anh, độc giả Hoàng Anh Tín so sánh thú vị: “Cứ
tưởng tượng bó rau muống có 2 nghìn đồng mà người ta hét giá 15 nghìn,
bản thân người dân dư sức mua, nhưng số tiền 15 nghìn đó có đáng với 1
bó rau muống hay không? Qua đó cho thấy giá trị thực của bản quyền phát
sóng giải Ngoại hạng Anh, nó quá cao, tất nhiên mua thì vẫn mua được
nhưng nó không đáng. Hãy là người tiêu dùng thông thái”.
Độc giả
Bruce Lee phân tích tác hại của việc chạy theo đà tăng giá chóng mặt của
bản quyền: “Không nên mua bản quyền Ngoại hạng Anh bằng mọi giá. Nếu
không tình trạng độc quyền này sẽ ngày càng gây ra thiệt hại lớn cho
khách hàng. Không được xem trên truyền hình thì mình sẽ xem trên
internet. Hét giá cao quá không ai mua, rồi để xem họ sẽ bán cho ai. Rồi
sẽ có lúc phải nhân nhượng khách hàng thôi”.
Bản quyền Ngoại hạng
Anh là miếng bánh cực kỳ béo bở, là vũ khí cạnh tranh của một số đài.
Phía K+ từng rất muốn xé rào đàm phán riêng nhưng bị các thành viên của
VNPayTV phản đối. Vì vậy, độc giả Ngọc Phong nêu thuyết âm mưu: “K+ vốn
đang có lượng thuê bao lớn nhất nhì, mua được bản quyền Ngoại hạng Anh
2016-2019 thì K+ càng mạnh hơn, tôi không tin K+ không xé rào”.
Tuy
nhiên, thực tế khả năng xé rào khó xảy ra vì theo ông Lê Đình Cường –
Tổng thư ký VNPayTV thì nếu đơn vị nào rẽ ngang để đàm phán riêng với
MP&Silva, tức là họ vi phạm cam kết với VNPayTV và ban đàm phán.
Đồng nghĩa với việc họ vi phạm cam kết đã báo cáo với Bộ Thông tin và
Truyền thông và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Tốc độ tăng giá phi mã của gói bản quyền NHA ở nội địa nước Anh (đơn vị tiền tệ: bảng Anh).
MP&Silva bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam năm 2009, là một tập đoàn truyền thông và tiếp thị thể thao quốc tế.
MP&Silva
hoạt động trong lĩnh vực phân phối bản quyền truyền hình của các Liên
đoàn thể thao, các giải vô địch quốc gia, cũng như bản quyền truyền hình
của một số sự kiện thể thao quan trọng hàng đầu thế giới.
Suốt
nhiều tháng qua, hãng MP&Silva từ chối thương lượng với Ban đàm
phán của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VnPayTV). Họ tự đi gặp
mặt các nhà đài riêng rẽ để chào bán gói bản quyền Ngoại hạng Anh với
giá cao. Trong đó, K+ sẵn sàng xé rào tự thương lượng với MP&Silva
và chấp nhận mức giá cao ngất ngưởng, ước tính vào khoảng 70-80 triệu
USD (khoảng 1500 đến 1700 tỉ đồng).
Mong
muốn của K+ vấp phải sự phản đối của đơn vị khác. Sau nhiều giờ đàm
phán chiều 8/4, cuối cùng K+ cũng chịu nhượng bộ và lùi lại phía sau để
VNPayTV đứng ra đàm phán. Tuy nhiên mức giá VNPayTV chấp nhận bỏ ra chỉ
cao hơn 20% so với mức mua gói giai đoạn 2013-2016.
Theo Zing
10g sáng mai (10-4): Pacquiao đánh trận cuối cùng trong sự nghiệp
09/04/2016 18:23 GMT+7
TTo - Dự kiến 10g sáng10-4 (giờ VN),
“tượng đài thể thao” Philippines Manny Pacquiao sẽ thượng đài với tay
đấm người Mỹ Timothy Bradley trong trận đấu chia tay sự nghiệp quyền anh
diễn ra ở võ đài MGM Grand Garden Arena tại Las Vegas (Mỹ).
Pacquiao (trái) quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters
“Chúng tôi đã có thời gian tập luyện tuyệt vời
để chuẩn bị cho trận đấu này. Và tôi sẽ mang đến cho người hâm mộ trên
toàn thế giới hình ảnh về một Pacquiao tốt nhất trong sự nghiệp khi so
găng cùng Bradley” – Pacquiao (37 tuổi) nói trước trận đấu. Quyết tâm
giành thắng lợi của Pacquiao dâng cao không chỉ bởi đây là trận đấu chia
tay sự nghiệp quyền anh mà còn gắn với nhiều lý do khác.
Không phải hiển nhiên mà Pacquiao chọn thời điểm đầu tháng 4 để tổ
chức trận đấu chia tay sự nghiệp với Bradley (32 tuổi) bởi sau cuộc so
găng này một tháng, người dân Philippines sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội –
nơi Pacquiao ứng cử ghế Thượng nghị sỹ. Pacquiao vốn được xem là “anh
hùng dân tộc” của Philippines nhờ sự nghiệp quyền anh đồ sộ. Do đó, một
chiến thắng trước Bradley có thể giúp Pacquiao thổi thêm sự tự hào vào
người dân Philippines, đồng thời ghi thêm điểm trong lòng cử tri để đảm
bảo chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện.
Chưa hết, trong thời gian qua, hình ảnh ngôi sao thể thao vì cộng
đồng của Pacquiao đã phần nào bị suy suyển bởi những phát ngôn không hay
liên quan tới người đồng tính. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ được “dung
thứ” nếu Pacquiao đánh bại Bradley trong trận đấu này.
Xét về chuyên môn, việc Pacquiao so găng với Bradley trong trận đấu
cuối cùng được xem là sự lựa chọn an toàn của võ sỹ người Philippines.
Nói vậy bởi Pacquiao và Bradley đã quá nhẵn mặt bởi hai tay đấm này đã
từng gặp nhau hai lần trước đây. Trong đó, mỗi võ sỹ giành chiến thắng
một lần, Bradley đánh bại Pacquiao năm 2012 và Pacquiao phục thù thành
công trong trận tái đấu vào năm 2014.
Những tưởng với thành tích đó, Pacquiao và Bradley là trận đấu cân
bằng nhưng thực tế trong cả hai trận đấu đã qua Pacman (biệt danh của
Pacquiao) đều thi đấu áp đảo ngay cả trong thất bại năm 2012. Đó là trận
thua mà cho tới lúc này, Pacquiao chưa hết ấm ức vì bị trọng tài xử ép.
Thêm vào đó, Pacquiao có sự nghiệp thi đấu và bảng thành tích vang
dội hơn Bradley khá nhiều. Cụ thể, Pacquiao giành được tổng cộng 57
chiến thắng (38 trận Knock-out) sau 67 lần thượng đài so với 33 chiến
thắng (13 trận Knock -out) sau 36 trận của đối thủ Bradley. Các nhà cái
cũng đánh giá cơ hội chiến thắng của Pacquiao cao hơn đối thủ khi cược
4/11 (đặt 11 ăn 4) cho cửa Pacquiao thắng trong khi cửa thắng của
Bradley chỉ là 9/4.
Tuy vậy, Bradley tự tin cho biết, anh sẽ phá hỏng ngày chia tay của
Pacquiao bằng cách đánh bại võ sỹ người Philippines. Bradley nói:“Tôi có
thể đánh bại Pacquiao và đây là một cơ hội tuyệt vời. Mọi thứ sẽ trở
nên dễ dàng hơn nếu bạn sẵn sàng. Sẽ có rất nhiều người hâm mộ của
Pacquiao cảm thấy thất vọng trong đêm thứ bảy”.
HOÀI DƯ
Tác hại kinh khủng của chất vàng ô ngâm măng như thế nào?
Theo Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO (IARC),
chất vàng ô đứng hàng thứ 5 trong 116 chất gây ung thư hàng đầu trên thế
giới.
Mới đây, hàng loạt cơ sở sản xuất măng tươi tại Đà Nẵng, Nghệ An đã
bị các cơ quan điều tra phát hiện có sử dụng các loại phụ gia bị cấm
dùng cho thực phẩm.
Chất mà những cơ sở này sử dụng có tên gọi là chất vàng ô (Auramine O,
tên hóa học là Diarylmethane) – chất được dùng trong công nghiệp nhuộm
vải, giấy, quét tường. Chỉ cần một lượng nhỏ, các cơ sở sản xuất đã có
thể “phù phép”, biến măng kém chất lượng thành măng tươi, giòn, màu vàng
sẫm để qua mắt người tiêu dùng.
Về phía người tiêu dùng, măng là món ăn dễ chế biến, ăn kèm rất hợp với
cơm nên được nhiều gia đình sử dụng để chế biến. Khi sự việc măng ngâm
hóa chất bị phát hiện, người tiêu dùng mới hoảng loạn về món ăn “tử
thần” mà mình vẫn thường ăn…
Theo Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO (IARC), đây là chất đứng
hàng thứ 5 trong 116 chất gây ung thư hàng đầu trên thế giới. Nếu tiếp
xúc với chất vàng ô, người tiêu dùng có thể gặp những triệu chứng như
nôn, tiêu chảy, tổn thương gan và thận. Vùng da tiếp xúc trực tiếp có
thể bị sưng phồng, rộp, đau hay tấy đỏ... Nếu hít phải chất này có thể
gây khó thở.
Măng tươi (trái) và măng ngâm chất vàng ô (phải)
Đáng nguy hiểm hơn, chất vàng ô còn là thứ hóa chất độc hại được
xếp vào hàng gây ung thư nhóm thứ 3, tức khả năng gây ung thư cao. Mặc
dù vậy, măng không rõ nguồn gốc vẫn được bán tràn lan ngoài chợ còn chất
lượng thì chưa được bất kì cơ quan nào kiểm định.
Những cơ sở sản xuất măng tươi, vì hám lợi mà vẫn ngang nhiên sử dụng
hóa chất độc hại, làm “ngơ” trước tính mạng của người tiêu dùng. Người
tiêu dùng thì ngày càng được cảnh báo trước các căn bệnh nguy hiểm mà
không hề hay biết nguyên nhân là do những thực phẩm vẫn được sử dụng
hàng ngày.
Chị N.T.H (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Bình thường mình vẫn hay mua
măng tươi ngoài chợ về chế biến. Nhưng hôm qua xem tivi mới biết là măng
toàn ngâm hóa chất cho tươi nên chắc giờ nhà mình chẳng dám ăn măng
nữa”.
Còn chị L.T.D (Từ Liêm, Hà Nội) thì vô cùng bức xúc: “Trước giờ mình vẫn
rất cẩn thận trong việc lựa chọn thực phẩm sạch cho gia đình vì trong
nhà cũng có người thân mắc bệnh ung thư. Nhưng bây giờ có cẩn thận thì
cũng chẳng biết đâu được bởi những người tiêu dùng như mình thì làm sao
có thể biết được mánh khóe của người sản xuất”.
Không chỉ chị H và chị D mà tất cả người tiêu dùng đều đang vô cùng bức
xúc và hoang mang trước những vụ việc thực phẩm ngâm hóa chất.
Tại Việt Nam, mỗi năm có từ 130.000 đến 160.000 trường hợp mắc ung thư
vì thực phẩm bẩn, trong đó có khoảng 85.000 đến 115.000 người tử vong do
căn bệnh này.
Trước sự việc trên, nhiều chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn
thận trước mặt hàng măng tươi bày bán trên thị trường. Măng ngâm hóa
chất thường có màu vàng sậm, có độ bóng, giòn, miếng măng nguyên vẹn và
ít giập nát.
Còn măng tươi thì thường có màu trắng đục hoặc hơi vàng nhạt, miếng măng
mềm, không có độ giòn và bóng, thường bị giập nát. Tuy nhiên, nhiều
người tiêu dùng vẫn còn e ngại vì việc phân biệt măng tươi và măng ngâm
hóa chất không phải ai cũng biết.
Do đó rất cần sự vào cuộc tích cực và có hiệu quả của các cơ quan chức
năng để quyền lợi người tiêu dùng cũng như trên hết là sức khỏe con
người được đảm bảo.
Theo Pháp luật VN
Việt Nam bình dị những năm 80
"Việt Nam khi đó rất đẹp. Chỉ cần
bấm máy là có ngay ảnh đẹp và người dân thì luôn nở nụ cười trên môi",
nhà báo Michel Blanchard hồi tưởng.
Từ 8/4, triển lãm Việt Nam những năm 80 của nhà báo Michel Blanchard
tại Trung tâm văn hóa Pháp (Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) giới thiệu tới công
chúng những bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam trước thời kỳ đổi
mới. Là phóng viên của AFP từ năm 1976 đến năm 2006, Michel Blanchard đảm nhiệm vị trí giám đốc văn phòng AFP tại Hà Nội từ năm 1981 đến năm 1983.
Trong hồi ức và những tấm ảnh ông ghi lại, Việt Nam khi ấy rất đỗi bình
dị. Cuộc sống một vài năm sau khi đất nước thống nhất còn khó khăn. Mọi
người hầu như đi xe đạp, có rất ít xe máy.
Michel hay thuê xe đạp đi khắp nơi ở Hà Nội vì thành phố đẹp, có nhiều
hồ và công viên. Bức ảnh ghi lại một "tiệm nhiếp ảnh di động" trong công
viên Thống Nhất. Kỷ niệm mà ông nhớ nhất khi ấy là nơi ngã tư giao nhau
gần công viên ban đêm chỉ có một đèn điện chiếu sáng. "Có lần, tôi
trông thấy hai học sinh ngồi học bài ngay dưới đèn đường. Đó là hình ảnh
tôi không bao giờ quên, tiếc là không ghi lại được", ông nói.
Trong thời gian thường trú tại Việt Nam, Michel Blanchard có cơ hội đưa
tin về Đại hội Đảng lần thứ V, tháng 3/1982. Trong điều kiện tác nghiệp
khó khăn, điện thoại thường xuyên hỏng, chỉ có máy chữ, máy điện toán
và máy fax, ông vẫn thường xuyên truyền những tin tức đại hội về Paris.
Giao thông đường thủy trên sông Hồng.
Cha và con bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Trong ký ức của nhà báo Pháp, dù không
hiểu tiếng nước ngoài nhưng người Việt Nam những năm 80 của thế kỷ 20
vẫn rất thân thiện, dễ gần. Nụ cười là thứ thường trực trên môi mỗi khi
họ trông thấy ông giơ máy ảnh lên.
Văn phòng của AFP khi ấy đóng trên phố nhỏ Phùng Khắc Khoan.
Đối diện văn phòng là ngôi nhà có 4 đứa con là Phong, Phương, Dương, Mai
thường hay chơi đùa. Michel đã ghi lại hình ảnh cậu bé Phong vào một
ngày mùa hè năm 1983, trước cửa nhà. Sau này khi trở lại Việt Nam, ông
có vài lần hội ngộ Phong - nay đã là một người đàn ông hơn 30 tuổi.
Hoa phượng nở bên hồ Thiền Quang thoáng đãng, những gánh hàng buôn
thường đi qua đây. "Trong ký ức của chúng tôi, những hình ảnh này cũng
không quá xa. Nhưng cũng thật vui vì có thể nhìn lại một thời đã qua, từ
trang phục giản dị của người phụ nữ chân đất đi khắp phố phường, hay
những cậu bé ló đầu qua ô cửa tàu điện. Đó là những hình ảnh rất quen
thuộc với thế hệ chúng tôi. Qua những bức ảnh, thấy tác giả có cái nhìn
ấm áp, hiền hòa về con người Việt Nam thời ấy", bà Nguyễn Thị Lan, một
người Hà Nội nhận xét khi xem các bức ảnh.
Chợ hoa Tết ở Hà thành. Theo nhà báo Pháp, Tết ở Việt Nam là dịp rất
đặc biệt, hoa ở khắp nơi và ra đường thấy sự hân hoan chờ đón năm mới
trên gương mặt mỗi người. Có lần, Michel Blanchard được người dân mời
đến nhà chơi Tết, ăn mứt, uống trà. Đó là những kỷ niệm đặc biệt với
ông.
Một thương binh chống nạng đi trên phố Chả Cá (Hà Nội) năm 1982, hình ảnh thường bắt gặp vào thời kỳ hậu chiến.
Michel chia sẻ, đã đi khắp Việt Nam để viết bài và ghi lại cuộc sống
của người dân qua những tấm ảnh. Trong ảnh là cầu treo và phiên chợ sớm ở
Lạng Sơn.
Cổng trường Quốc học Huế cách đây 30 năm không khác so với ngày nay.
Một cửa hiệu tại Đà Lạt. Trước những năm đổi mới có rất ít doanh
nghiệp, một vài cửa hàng tư nhân lớn bán đồ cho người nước ngoài, còn
lại là các cơ sở mậu dịch quốc doanh. Nền kinh tế của Việt Nam lúc này ở
đà xuống dốc, xuất nhập khẩu bị thu hẹp, khó khăn bủa vây tứ phía.
Khác với Hà Nội thanh bình, Sài Gòn khi ấy sôi động, đông đúc hơn. Hình ảnh thợ cắt tóc ở phố Đồng Khởi năm 1983. "Tôi
đã viết rất nhiều sách du lịch về Việt Nam để giới thiệu cho mọi người
biết. Tôi nghĩ rằng sẽ rất đáng tiếc nếu không chia sẻ những tấm ảnh
này. Đây có thể không phải là hình ảnh đẹp nhất nhưng ý nghĩa nhất với
tôi vì nó thể hiện chân thực cuộc sống Việt Nam khi ấy", Michel
Blanchard nói và cho biết thêm, khi nghe người bạn nói "Có thể người
Việt Nam sẽ quan tâm đấy, bởi thanh niên Việt Nam bây giờ thường không
biết nhiều về giai đoạn này" khiến ông có thêm động lực mở cuộc triển
lãm. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 30/4.
Ảnh:Michel Blanchard Hoàng Phươngchụp lạ
Thuế vừa giảm, người Việt đã bạo chi mua ô tô gấp đôi
Hơn 24.800 chiếc ô tô được tiêu thụ trong tháng 3/2016, số lượng gấp đôi so với tháng trước và hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, tháng 3/2016 sức mua xe ô tô tại thị trường Việt Nam đã quay trở lại "đầy kiêu hãnh".
Tiêu thụ xe hơi tháng 3 và 3 tháng tăng mạnh trở lại
Hiệp hội các nhà sản xuất và lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA) vừa đưa ra báo cáo bán hàng tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2016. Cụ thể, doanh số bán hàng tháng 3/2016 toàn
thị trường đạt 24.800 chiếc, tăng hơn 112% so với tháng trước (11.700
xe) và tăng 51% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xe du lịch là hơn
13.000 chiếc, xe thương mại hơn 9.000 chiếc và xe chuyên dụng hơn 2.000
chiếc. Tính chung, hết tháng 3/2016 tiêu thụ xe cả
nước đạt hơn 56.000 chiếc, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước (40.800
chiếc). Xe sản xuất trong nước tiêu thụ nhiều hơn so với xe nhập khẩu. Như vậy, không đợi đến khi Luật Thuế Tiêu
thụ đặc biệt (TTĐB) đi vào thực hiện từ ngày 1/7/2016, lượng tiêu thụ ô
tô tại Việt Nam đã tăng nhanh sau hai tháng đầu năm giảm liên tiếp. Bên cạnh đó, một diễn biến mới trên thị
trường được cho là do tác động từ việc thay đổi chính sách thuế, với
tiêu thụ xe nhập trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2016 đã giảm so với xe
sản xuất, lắp ráp trong nước. Trước đó, trong 11 tháng năm 2015, tốc độ
tiêu thụ xe nhập khẩu của toàn thị trường có mức tăng vượt trội so với
xe trong nước. Theo số liệu của VAMA, so với cùng kỳ năm
trước, tiêu thụ xe lắp ráp trong nước 3 tháng đầu năm đã tăng từ 34.000
xe, lên 46.6000 xe, tăng hơn 55%. Trong khi đó tiêu thụ xe nhập giảm 36%
từ 14.400 xe xuống còn hơn 13.000 chiếc trong 3 tháng năm 2016. Được biết, ngày 6/4/2016, Quốc hội đã thông
qua Luật về Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với nhiều mặt hàng, trong
đó có ô tô. Cụ thể, xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích 1.500 cm3
thuế TTĐB sẽ giảm từ 45% xuống còn 40% từ ngày 1/7/2016 và xuống 35% từ
ngày 1/1/2018. Các dòng xe từ 1.500 cm3 - 2.000 cm3 giảm
thuế TTĐB từ 45% như hiện nay xuống 40% vào ngày 1/1/2018. Riêng dòng xe
2.000cm3 - 2.500cm3 giữ nguyên thuế TTĐB 50%. Các dòng xe trên 2.500
cm3 sẽ có lộ trình nâng dần thuế TTĐB lên 5% sau mỗi năm, bắt đầu từ
ngày 1/1/2017 từ mốc 50% hiện nay.../.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét