ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI! 15
Đem "tế thần" lũ người "ngợm" để cứu thực trạng đạo đức xã hội đang trên đà suy vi, có nguy cơ phá "hỏng bét" thế hệ kế thừa- những chủ nhân tương lai của đất nước-, có lẽ là việc không nên...không làm!
---------------------------------------
(ĐC chép từ http://vnexpress.net)
---------------------------------------
(ĐC chép từ http://vnexpress.net)
Thứ năm, 13/3/2014 12:10 GMT+7
Đề nghị tử hình lãnh đạo ngân hàng nhận lót tay xe BMW
Đánh giá hành vi của ông Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, VKS đề nghị xử phạt ông này án tử hình cho 3 tội danh.
Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng nhận lót tay xe BMW ra tòa
Giám đốc ngân hàng nhận hối lộ xe 3 tỷ
Giám đốc ngân hàng nhận hối lộ xe 3 tỷ
Phát biểu quan điểm trong phiên xét xử đại án tham nhũng và lừa đảo gần
1.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, chi nhánh Đăk
Lăk - Đăk Nông (VDB) hôm 13/3, VKSND cho rằng, các bị cáo đều ý thức
được hành vi phạm tội của mình nhưng vì làm ăn thua lỗ, muốn bù đắp các
khoản tiền thất thoát nên đã thông đồng bằng nhiều cách phạm pháp để vay
được tiền của các ngân hàng.
|
Ông Hùng bị đề nghị án tử hình cho cả 3 tội danh. Ảnh: Tây Nguyên
|
Đối với bị cáo Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh VDB khu
vực Đăk Lăk - Đăk Nông), VKS lập luận, ông này biết công ty Minh Nhật của bà Cao Bạch Mai
làm ăn thua lỗ vẫn chỉ đạo cấp dưới sửa báo cáo tài chính thành kinh
doanh lãi để cho vay. Khi bà Mai làm giả 6 hợp đồng kinh tế xuất khẩu,
cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng tiếp tục duyệt cho vay 50 tỷ đồng. Sau
đó, ông Hùng nhận "quà biếu" là ôtô BMW hơn 3,2 tỷ đồng để giải quyết
cho bà này và giúp bị cáo Trần Thị Xuân (giám đốc công ty Nhật Tân) vay
cả nghìn tỷ. Để che dấu trách nhiệm của mình, ông Hùng đã tích cực giúp
sức cho các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng thương mại cổ
phần Phương Đông (Sở giao dịch TP HCM) và Ngân hàng thương mại cổ phần
Nam Á chi nhánh Hà Nội.
Theo cơ quan công tố, dù bị cáo Hùng và một số người khác không nhận
tội, song có đầy đủ căn cứ xác định họ phạm tội như cáo trạng đã truy
tố. Hành vi này làm giảm niềm tin của nhân dân về công tác phòng chống
tham nhũng của Đảng và Nhà nước, gây bất bình cho xã hội. Từ đó, VKS đề
nghị HĐXX xử phạt ông Hùng án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản; 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng và mức án tử hình về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp
hình phạt, VKS đề nghị ông này phải nhận án tử hình đồng thời nộp phạt
10 tỷ đồng sung công quỹ.
Đối với bị cáo Mai và Xuân, VKS đề nghị tòa tuyên án tù chung thân về
các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ. Cũng với tội danh Đưa
hối lộ, bị cáo Đặng Thị Ngân bị đề nghị phạt 18-20 năm tù, Nguyễn Văn
Khánh 12-13 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Kim Loan cũng bị
đề nghị án tù này cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với 6 bị cáo
nguyên là cán bộ ngân hàng bị đề nghị phạt tù từ 5-11 năm tù về tội Vi
phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức
tín dụng.
Liên quan đến vụ án, VKS đề nghị trả 530 tỷ đồng là vật chứng thu giữ
cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Sở giao dịch TP HCM; trả
lại cho ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á - Chi nhánh Hà Nội 50 tỷ
đồng.
Hôm nay phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.
Tây Nguyên
Nhận xét
Đăng nhận xét