'Chân dài' bán dâm giá 2,5 triệu trong khách sạn trung tâm TP HCM
VOV.VN- Công an TP.HCM, bất ngờ vào kiểm tra hành chính
khách sạn City Star Hotel ở TP .HCM, bắt quả tang có hai cặp nam nữ đang
thực hiện hành vi mua bán dâm.
Rạng
sáng 24/9, Lực lượng kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội Thành phố Hồ
Chí Minh phối hợp với Công an thành phố bất ngờ đột kích vào khách sạn
City Star ở số 13 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1 phát hiện
nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm. 10 người có liên quan bị tạm giữ để
phục công tác điều tra.
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi
“mua bán dâm” tại khách sạn nêu trên nên đã lập biên bản xử lý.
Qua đấu tranh khai
thác, đối tượng bán dâm cho biết họ được Đào Huy Hoàng, bảo vệ khách sạn
điều động đến khách sạn này bán dâm cho khách với giá 2,5 triệu
đồng/lần, trong đó, Hoàng được đối tượng bán dâm trả 1 triệu đồng môi
giới.
|
Các đối tượng bị tạm giữ để phục vụ điều tra |
Ngoài đối tượng Hoàng,
lực lượng chức năng còn tạm giữ 4 người khác có liên quan đến việc chăn
dắt và chở gái mại dâm gồm: Bùi Thanh Phong, Nguyễn Thanh Sơn, Cao Thành
Dũng và Đỗ Xuân Giang.
Hiện các đối tượng đang được lấy lời khai để phục vụ điều tra xử lý./.
Vinh Quang/VOV - TPHCM
Tình hình Syria: Nga điều tàu chiến, hoàn thiện sức tấn công
(Quan hệ quốc tế)
-
Tình hình Syria tiếp tục căng thẳng khi Nga
quyết định đưa 4 chiến hạm hạng nặng đến áp sát quốc gia Trung Đông này
với lý do để tập trận.
Nga hoàn thiện sức mạnh tấn công
Thông
tin Nga điều 4 chiến hạm đến áp sát Syria được hãng thông tấn RIA
Novosti ngày 23/9 dẫn nguồn tin từ Hải quân Nga xác nhận. Theo đó, mục
đích của cuộc diều động này là nhằm chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tập
trận, tuy nhiên Nga không tiết lộ địa điểm và thời điểm cụ thể diễn ra
tập trận.
Nguồn tin cho biết thêm, 2 trong số 4 tàu
chiến đã được triển khai tại biển Địa Trung Hải sau khi dời căn cứ hải
quân tại Biển Đen trước đó. Tàu Moskva và tàu tuần tra Ladniy hiện đã
xuất phát và chưa rõ khi nào sẽ tới vị trí tập trận.
|
Tuần dương hạm Moskva khai hỏa trong một cuộc tập trận. |
Trong
số những chiến hạm được Nga điều đến gần Syria lần này, sức mạnh khủng
khiếp nhất là tuần dương hạm Moskva. Về vũ khí, Moskva được trang bị 16
quả tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12
“Sandbox”).
Hệ thống phóng của nó được bố trí ở
phần đầu tàu, bên trái 4 cụm, bên phải 4 cụm (mỗi cụm 2 ống phóng).
P-500 có vận tốc 1,7Mach, tầm bắn 550km, 11,7m, đường kính 884 mm, có
thể lắp đặt đầu đạn hạt nhân lượng nổ 350 kiloton, hoặc đầu đạn thường
nặng 1000kg.
Trong suốt quá trình bay đến mục tiêu,
tên lửa P-500 được dẫn đường kết hợp quán tính và radar chủ động; các
tham số về mục tiêu được hiệu chỉnh tự động thông qua hệ thống điều
khiển được liên kết dữ liệu với máy bay Tu-95D hoặc trực thăng Ka-27B.
Về
vũ khí phòng không, Moskva được trang bị chủ yếu là 64 quả tên lửa hạm
đối không tầm xa S-300F (SA-N-6 Grumble), là phiên bản trên hạm của tên
lửa phòng không mặt đất S-300PMU (tuần dương hạm hạt nhân “đàn anh” lớp
Kirov có 96 quả).
Loại tên lửa này có tầm bắn 150km
với máy bay và 30km với tên lửa đạn đạo, độ cao tác chiến 27km, bộ
chiến đấu nặng 90kg, được phóng bằng hệ thống phóng thẳng đứng, 8 ống
phóng được bố trí thành 2 cụm bên trái, phải của đuôi tàu, mỗi bên 4
ống.
Ngoài ra, Moskva còn được trang bị 2 cụm 2 ống
loại tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M” (NATO gọi là SA-N-4
“Gecko”) với cơ số 40 quả tên lửa. Loại tên lửa này có chiều dài 3,2m,
đường kính 0,21m, tầm bắn 15km, độ cao tác chiến 12km, vận tốc phóng lên
tới 2,5Mach...
Với việc điều 4 chiến hạm đến áp
sát Syria, Nga đang dần hoàn thiện sức mạnh tấn công khủng khiếp của
mình khi có đủ cả: Không quân với những chiến đấu cơ Su-30SM, cường kích
Su-24/25, trực thăng tấn công Mi-28N và máy bay vận tải, tiếp dầu...
Về
sức mạnh phòng không, Nga đã điều đến Syria hệ thống phòng không SA-22,
hệ thống Buk và có thể bao gồm cả hệ thống phòng không tầm cao S-300.
Trong khi đó, để tăng khả năng cho lực lượng tăng thiết giáp, phương Tây
cho rằng Nga đã triển khai một số lượng không xác định tăng chủ lực
T-90, xe chiến đấu BTR-82A...
Với sự chuẩn bị "chu đáo" này, sức mạnh quân sự của Nga hiện diện tại quốc gia Trung Đông này thực sự rất đáng sợ.
|
Xe bọc thép chiến đấu BTR-82A của Nga được nhìn thấy tại Syria. |
"Nga không nên đưa vũ khí đến Syria"
Trong
khi vũ khí Nga đang ùn ùn đổ vào Syria, Tướng cấp cao của Quân đội Nga
bất ngờ tuyên Moskva không nên đưa vũ khí đến Syria mà thay vào đó nên
hỗ trợ cho quân đội chính phủ Syria.
Thông tin này
được hãng thông tấn Interfax-AVN ngày 23/9 dẫn lời cựu Tổng tham mưu
trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tướng Yuri Baluyevsky cho biết.
Theo đó, Moscow không nên can thiệp quân sự trực tiếp chống lại lực
lượng “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria. Thay vào đó, Nga tăng
cường việc hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng quân chính phủ Damascus.
Ông
Yuri Baluyevsky, từng là Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga giai
đoạn 2004 – 2008 nhận định: “Theo ý kiến của tôi, can thiệp quân sự trực
tiếp vào các sự kiện của Syria là không thích hợp”, và “Hỗ trợ quân sự -
kỹ thuật cho chính quyền Damascus cần phải tiếp tục duy trì”.
Vị
cựu Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga cho rằng, “Quy mô
viện trợ phải được phát triển về số và chất lượng, kèm theo đó là việc
đưa các cố vấn quân sự Nga sang Syria”.
Tướng Yuri
Baluyevsky tin rằng, các hành động của Nga tại Syria kế thừa từ thời
Liên Xô trước đây, trong đó hai nước “có những cơ sở pháp lý rõ ràng
không chỉ hỗ trợ quân sự-kỹ thuật mà còn chính trị”. Ông Yuri Baluyevsky
nhấn mạnh: “Sự hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Nga và Syria là rõ ràng,
và cần được phát triển”.
Không phải đến bây giờ
việc Nga chuyển vũ khí cho Syria mới được nói đến, trước đó đích thân
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận và khẳng định, Moskva sẽ tiếp
tục cung cấp trang thiết bị quân sự cho Syria để đảm bảo cho nước này có
được khả năng phòng thủ cần thiết.
Thành tích đáng nể của nữ doanh nhân đột ngột tử vong ở Trung Quốc
24/09/2015 19:54
(TNO) Những ngày qua, giới doanh nhân và người dân Lâm Đồng bàng
hoàng trước thông tin bà Hà Thúy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh,
Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng đột ngột tử vong tại Quảng Đông, Trung Quốc.
Bà Linh làm thông dịch cho chồng năm 2010
|
Như Thanh Niên Online đã thông tin, trưa 22.9, Sở Ngoại vụ
và Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng nhận được tin từ gia đình bà Linh cho
biết bà đột ngột tử vong khi đang đi Trung Quốc.
Bà Hà Thúy Linh thường gọi là Hà Linh, 45 tuổi, quê ở Đồng Tháp.
Năm 2002, bà Linh cùng chồng là người Đài Loan đến Đà Lạt lập trang trại
mở nhà máy chế biến trà Ô long cao cấp xuất khẩu. Công ty TNHH HaiYih
có 100% vốn nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc) do chồng của bà Linh làm
giám đốc, bà giữ chức phó giám đốc, trụ sở công ty tại thôn Phát Chi, xã
Trạm Hành, TP.Đà Lạt.
Năm 2008, bà Hà Thúy Linh thành lập Công ty TNHH Hà Linh cũng
chuyên sản xuất chế biến trà Ô long. Năm 2009 bà Linh sinh được người
con trai và cũng là con trai duy nhất với người chồng Đài Loan.
Năm 2010 Công ty TNHH HaiYih được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới
đã ký cam kết Liên minh sản xuất trà Ô long HaiYil (thuộc dự án cạnh
tranh nông nghiệp của Bộ NN&PTNT) với hàng chục hộ nông dân. Tại
buổi lễ ký kết, lúc đó bà Linh vừa là Phó giám đốc điều hành Công ty
HaiYih, vừa là người thông dịch cho chồng người Đài Loan. Nhưng không
lâu sau đó, người dân Đà Lạt nghe tin bà Linh li dị chồng.
Những năm gần đây bà Linh là Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, trụ sở
đặt tại 31 A Hùng Vương, TP.Đà Lạt. Một thân nuôi con nhỏ (năm nay vào
lớp 1), nhưng bà Linh vẫn điều hành việc trồng, thu mua, chế biến và
xuất khẩu các sản phẩm trà Ô long theo quy trình trà sạch (ogranic tea),
đồng thời lặn lội qua Đài Loan, Trung Quốc tìm kiếm thị trường tiêu thụ
cho mặt hàng này. Hiện nay ngoài diện tích của công ty bà Linh còn liên
kết với hàng trăm hộ nông dân sản xuất trà Ô long với diện tích trên
200 ha, giải quyết việc làm cho gần 500 lao động.
Ngoài kinh doanh trà, bà Linh còn kinh doanh nhà hàng cà phê bên hồ Xuân Hương, và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tại TP.Đà Lạt.
Nữ doanh nhân này nhiều lần nhận được cúp, bằng khen của tỉnh, Bộ
NN&PTNT, của Hội Doanh nhân VN… Mới đây Công ty TNHH Hà Linh được
trao “Thương hiệu phát triển bền vững ASEAN 2015”. Ngày 14.9.2015, tại
hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN tổ chức tại
TP.Đà Lạt, bà Hà Thúy Linh vẫn khỏe mạnh xuất hiện gặp gỡ các bạn bè và
giới báo chí.
Năm 2014, tại Lễ hội trà, Công ty TNHH Hà Linh đã tổ chức đêm tiệc
trà lớn nhất Việt Nam là “Đại tiệc trà kỷ lục Việt Nam” tại quảng trường
Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) với hơn 5.000 người tham gia. Những năm
qua mỗi lần tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa thì bà Hà Thúy Linh luôn
đi đầu trong việc tài trợ. Bà Linh đột ngột qua đời khiến nhiều người
thương tiếc cho một nữ doanh nhân đa tài nhưng bạc mệnh.
Ngày 24.9, một chủ doanh nghiệp chuyên chế biến trà atiso cho chúng
tôi biết, gần đây bà Hà Thúy Linh thường than phiền việc làm ăn lúc
này khó khăn quá, bị thiếu nợ nhiều...
Bài, ảnh: Lâm Viên
Diễn biến CPI qua các tháng - Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Thái Hà
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng
9/2015 tiếp tục giảm 0,21% so với tháng trước, bằng mức giá của cùng
tháng năm trước. Tính từ đầu năm, CPI cả nước mới chỉ tăng 0,4%.
Xét
trong dãy số liệu từ năm 1998 trở lại đây, CPI tháng 9 năm nay đang ở
mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua, trong khi CPI cả 9 tháng thì thấp
nhất trong vòng 10 năm.
Việc CPI cả nước tiếp tục giảm không quá
bất ngờ với nhiều người bởi cách đây vài ngày, hai đầu tầu kinh tế lớn
của cả nước là Hà Nội và Tp.HCM đều đã công bố CPI giảm tương ứng 0,1%
và 0,47% so với tháng trước.
Xét diễn biến giá của các nhóm hàng
trong tháng, từ các quyết định mang tính hành chính, CPI tháng này chịu
sự tác động chính của hai nhóm diễn biến trái chiều là giao thông và
giáo dục.
Đến hẹn lại lên, giá học phí của các cấp tại các tỉnh thành trong cả nước lại điều chỉnh tăng tương đối trong tháng 9.
Trong
tháng, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 1,24% so với tháng trước. Mức tăng
này tuy thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 6,38% của nhóm giáo dục
tháng 9/2014 nhưng lại là nhóm có mức tăng cao nhất trong tháng 9 năm
nay.
Ở chiều ngược lại, do tác động liên tiếp của các đợt giảm
giá xăng dầu ngày 19/8 và 3/9 vừa qua, chỉ số giá nhóm giao thông đã
giảm 3,17% so với tháng trước.
Theo quan sát, mặc dù giá xăng
dầu các loại đã giảm khá mạnh trong thời gian qua nhưng giá vé vận tải
hành khách các loại dù có giảm nhưng ở mức không đáng kể, nhất là cước
taxi gần như không đổi so với tháng trước.
Cũng do tác động của
giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng cũng giảm tương
đối ở mức 0,68% so với tháng trước. Trong khi giá các loại vật liệu xây
dựng như xi măng, sắt thép biến động nhẹ nên ít ảnh hưởng đến chỉ số giá
của nhóm thì giá gas, dầu hỏa giảm đáng kể đã tác động mạnh lên mức
giảm của chỉ số chung của nhóm.
Một điểm cần chú ý trong tháng là
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống - nhóm có quyền số lớn nhất sự biến
động của nó ảnh hưởng khá lớn đến chỉ số chung. Trong tháng, chỉ số giá
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13% so với tháng trước trong đó
lương thực giảm 0,24%, thực phẩm giảm 0,14% và ăn uống ngoài gia đình
giảm 0,02%.
Tiếp đà giảm của các tháng trước, giá các mặt hàng
lương thực tiếp tục giảm do nguồn cung ổn định trong khi tình hình xuất
khẩu gạo chưa có dấu hiệu cải thiện. Hiện tại, lượng lúa gạo tồn kho
trên cả nước đủ đáp ứng được các nhu cầu trong và ngoài nước.
Trong
tháng, do ảnh hưởng của việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước,
hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ
đã cùng tăng ở các mức tương ứng 3,54% và 2,71% so với tháng trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét