MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 102
(ĐC sưu tầm trên NET)
Dân trí Trong tuần qua, vấn đề “nóng nhất” là người tị
nạn từ Syria tràn vào châu Âu. Trong khi EU đang loay hoay phân bổ “hạn
ngạch”, thì Nga đột ngột đưa ra sáng kiến giải quyết tận gốc vấn đề, và
kêu gọi xây dựng một liên minh chống khủng bố, bao gồm lực lượng của
chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad.
Nga kêu gọi liên minh chống khủng bố và tăng cường hiện diện quân sự
Trong tháng vừa qua, Nga đã ráo riết tiếp xúc với các bên liên quan trong khu vực Trung Đông và Mỹ để vận động cho việc hình thành liên minh chống khủng bố có sự tham gia của chính quyền Syria.
Nếu ý tưởng của Nga hình thành trên thực tế, thì sẽ song song tồn tại hai liên minh chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq. Đại diện các nước Arab ngay lập tức tuyên bố không tham gia bất cứ liên minh nào có chính quyền của Tổng thống al-Assad.
Moscow đã nhiều lần kêu gọi “liên minh quốc tế” do Mỹ cầm đầu hợp tác với chính quyền Syria chống IS dưới sự bảo trợ của HĐBA - LHQ. Moscow cho rằng, việc phối hợp với các lực lượng vũ trang Syria là thành tố quan trọng trong sự đoàn kết nỗ lực chống khủng bố.
Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga tiết lộ, ông Putin có thể sẽ phát biểu về tình hình Syria và cuộc chiến chống IS tại Đại hội đồng LHQ sắp diễn ra ở Mỹ ngày 15/9.
LB Nga cho rằng, việc loại chính quyền Syria ra ngoài liên minh quốc tế là không khách quan, bởi quân đội của Tổng thống al-Assad là lực lượng tại chỗ nên rất “hữu hiệu” trong cuộc chiến chống IS.
Ngày 11/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng kêu gọi liên minh do Mỹ đứng đầu phối hợp với Moscow và Damascus để tránh xảy ra “những sự việc ngoài ý muốn” ở Syria.
Ông Lavrov nhấn mạnh, sự phối hợp là rất quan trọng vì các chiến dịch không kích là chưa đủ để quét sạch các tay súng IS. Ông Lavrov kêu gọi các cường quốc thế giới vũ trang cho quân đội Syria, vì đây là lực lượng trên bộ nòng cốt nhất để phối hợp tác chiến với các lực lượng không kích.
Mục tiêu chiến lược của Nga là chủ động bảo toàn lợi ích của họ xây dựng ở Syria từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Lợi ích chiến lược ấy hiện đang bị đe dọa, khi diễn biến trên chiến trường chuyển theo hướng bất lợi cho chính quyền Damascus.
Nga tuyên bố, sẽ giúp chính quyền Syria giữ thế cân bằng lực lượng nhằm đối trọng với phe đối lập, để chính quyền Damascus không bị lép vế khi phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tham gia nội chiến.
Bộ Ngoại giao Nga, giải thích rằng, mục đích tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga là để triển khai kế hoạch do Tổng thống Putin đề xướng về việc hình thành một “liên minh quốc tế - khu vực chống khủng bố” có sự tham gia của chính quyền Syria cùng các nước Arab và Iran.
Moscow nhấn mạnh rằng, các vũ khí và thiết bị quân sự được cung cấp cho Syria theo hợp đồng đã ký là phù hợp với qui định của luật pháp quốc tế, còn các chuyên gia quân sự và binh sĩ Nga tới Syria là để huấn luyện, giúp đỡ binh sĩ nước này sử dụng thiết bị quân sự do Nga cung cấp.
Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng việc Nga gia tăng hiện diện quân sự tại Syria hỗ trợ Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad có thể làm leo thang xung đột tại nước này.
Đức hoan nghênh, Mỹ lúng túng
Tờ Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, Martin Schaefer tại cuộc họp báo cho hay, “Berlin hoan nghênh khả năng Nga tham gia cuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq”.
Ông Schaefer nói: “Chúng tôi rất hoan nghênh nếu LB Nga và Tổng thống Putin, trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo,… sẽ thông qua quyết định tham gia cuộc chiến chống IS”.
Bộ Ngoại giao Đức cũng cho rằng: “Cuộc đấu tranh này đoàn kết tất cả chúng ta lại trước mối đe dọa những ý tưởng Hồi giáo cực đoan lan tràn khắp thế giới. Nga cũng như chúng tôi đang bị ảnh hưởng”.
Trước các động thái mới của Nga ở Syria, Mỹ tỏ ra lúng túng quay sang “nắn gân” Tổng thống Syria al-Assad, và khẳng định rằng: “sự ủng hộ của Moscow với chế độ Assad chắc chắn sẽ thất bại”.
Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby lại tuyên bố nước này sẽ hoan nghênh “một vai trò mang tính xây dựng” của Nga trong cuộc chiến chống IS tại Syria và cảnh báo Moscow không nên tìm cách củng cố sức mạnh của Tổng thống al - Assad.
Như vậy, vấn đề dòng người tị nạn từ Syria sang EU là hệ quả gây “sốc” nhất của cuộc chiến tại Trung Đông, kể từ khi Mỹ và phương Tây ủng hộ phe đối lập và chống chính quyền Syria al - Assad.
Tuy nhiên, trước sáng kiến mang tính “đột phá” của Nga để giải quyết vấn đề thì Mỹ và phương Tây lại bị phân hóa, người hoan nghênh, kẻ lo lắng.
Vì thế, giới nghiên cứu và dư luận cho rằng, mặc dù lợi ích địa chiến lược của các nước khác nhau, nhưng đã đến lúc các bên cần phải tìm được tiếng nói chung để vãn hồi hòa bình cho người dân Syria nói riêng và Trung Đông nói chung, vì họ đã quá đau khổ kể từ khi cơn lốc “Mùa xuân Arab” tràn qua.
Tướng Mỹ tin rằng, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine giúp quân đội nước này thêm tự tin trước các mối đe dọa an ninh. Ảnh: AFP
Đã bao năm qua, phương thức sử dụng “Cây gậy” tỏ ra không hiệu quả,
đã đến lúc phương Tây nên thay đổi cách tiếp cận đối với Triều Tiên.
Dọa nạt không thể khuất phục được Triều Tiên
Hãng Yonhap đưa tin, trong một báo cáo mới đây, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố ý định điều chỉnh chiến lược quân sự. Trong đó, các hoạt động diễn tập tiếp theo của Hàn Quốc sẽ được tổ chức tại khu vực tiếp giáp vùng phi quân sự với Triều Tiên.
Seoul giải thích rằng, sở dĩ nước này có nhu cầu khôi phục các cuộc tập trận giáp giới tuyến tạm thời giữa hai miền là do có thông tin cho rằng, Bình Nhưỡng lên kế hoạch phóng tên lửa đẩy lớn vào tháng 10, nhân dịp 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Những động thái của Seoul chĩa về phía Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây không khỏi gieo rắc mối ngờ vực là nhà chức trách Hàn Quốc đang cố tình khiêu khích căng thẳng trên bán đảo. Những việc làm này của họ thật không đúng lúc và có phần hơi “cố chấp”.
Ông Andrei Ivanov, cán bộ Viện Nghiên cứu Quốc tế MGIMO cho biết, tháng 8 năm nay, Hàn Quốc đã khiêu khích một cuộc pháo kích vào chính lãnh thổ mình bằng cách đột nhiên nối lại hoạt động tuyên truyền qua loa phóng thanh trên biên giới.
Thật khó hiểu Seoul muốn đạt được điều gì. Khuyến khích người dân Triều Tiên phản đối chính nước mình? Đó là điều không thể. Nhưng quá dễ để làm cho ông Kim Jong-un và các tướng lĩnh của ông nổi giận.
Khi cả thế giới hy vọng sẽ có sự lắng dịu xuống trong quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng giờ đây, Seoul lại tuyên bố muốn tiến hành tập trận gần khu vực phi quân sự. Làm như vậy không thể nào ép được Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch thử nghiệm tên lửa mới.
Tiếc rằng, những nỗ lực của lãnh đạo Triều Tiên vì cuộc đối thoại bình đẳng với Washington đều là vô ích, không ai hiểu được tín hiệu của Bình Nhưỡng. Việc Hàn Quốc tìm cách làm nước láng giềng mở mắt, bằng cách đe dọa tập trận quân sự gần biên giới, sẽ chỉ làm cho Triều Tiên tỏ ra hiếu chiến hơn.
Có vẻ như Hàn Quốc tự tin vào khả năng bóp nghẹt Triều Tiên bằng các công cụ kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nền kinh tế của miền bắc đã được củng cố đáng kể dưới hình thức phát triển kiểu tư bản nhà nước. Nhiều chỉ số kinh tế-xã hội cho thấy, Triều Tiên đang từ từ trở thành… một Hàn Quốc mới.
Ngoài ra, Moscow, Bắc Kinh cũng không bao giờ để gọng kìm bao vây kinh tế, quân sự thắt chặt Triều Tiên. Các hoạt động quân sự chống lại Bình Nhưỡng đe dọa an ninh không chỉ của Hàn Quốc mà cả các nước láng giềng như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản.
Rõ ràng, vụ phóng tên lửa sắp tới là thông điệp cứng rắn nhưng cũng ôn hòa của Bình Nhưỡng, một lời mời đối thoại trực tiếp gửi Washington chứ không phải Seoul. Triều Tiên sẽ lắng dịu nhưng Hoa Kỳ phải hứa từ bỏ nỗ lực phá hoại chế độ Bình Nhưỡng.
Đây không chỉ đơn thuần là một cú áp-phe tinh thần mà nó có giá trị cao hơn. Một thắng lợi nho nhỏ trước Mỹ cho phép ông Kim Jong-un được dịp chứng tỏ vị thế của mình trước giới chức trong nước và áp chế các nhà quân sự Triều Tiên thích lên cò súng, để dồn lực tập trung thúc đẩy cải cách kinh tế.
Nên từ bỏ chính sách "Cây gậy" đối với Triều Tiên
Vào ngày 13 tới, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chuyên trách vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc Hwan Chung-guk sẽ lên đường đến Hoa Kỳ để bàn bạc khả năng tái khởi động cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
"Washington, cũng như Seoul, đang thi hành những nỗ lực khác nhau để nối lại cuộc đàm phán sáu bên", còn "Bình Nhưỡng khăng khăng từ chối bất kỳ cuộc đối thoại về chương trình hạt nhân của họ" - ông Hwan Chung-guk phát biểu ngày 10 tháng 9 trước nghị viện Hàn Quốc.
Nhưng cách giải thích như vậy về tình hình xung quanh cuộc đàm phán sáu bên không được sự tán đồng của chuyên viên Nga Aleksandr Vorontsov - lãnh đạo bộ phận nghiên cứu Triều Tiên và Mông Cổ thuộc Viện Phương Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga).
Ông Vorontsov phân tích: “Thông báo của đặc phái viên Hàn Quốc về chuyến đi sắp tới đến Washington để thảo luận khả năng khôi phục đàm phán 6 bên chứng tỏ, cả Seoul cũng như Washington đều không cho rằng đàm phán 6 bên đã "bị khai tử”, mà thực ra họ coi cuộc đàm phán này như một công cụ hữu ích.
Kể từ năm 2009, khi quá trình thương lượng bị cắt đứt, đã xảy ra nhiều sự kiện làm phức tạp tình hình, kể cả trong lĩnh vực hạt nhân. Ví dụ, bây giờ có lẽ không ai nghi ngờ gì về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Tuy vậy, ít có hy vọng nối lại đàm phán. Trong những năm gần đây Bình Nhưỡng đã đưa ra khá nhiều đề xuất về việc nối lại cuộc đối thoại trong các hình thức khác nhau. Triều Tiên không chỉ một lần tuyên bố sẵn sàng trở lại đàm phán sáu bên nhưng với điều kiện đối phương phải thực sự thiện chí.
Khi những nỗ lực hòa bình toàn gặp phải phản ứng và đòi hỏi cứng rắn, Bình Nhưỡng đi đến kết luận rằng đối thoại với Washington và Seoul là chuyện vô ích, bởi mục tiêu của họ là thay đổi chế độ ở Triều Tiên.
Tháng 1 năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama còn đưa ra tuyên bố, nước Mỹ sẽ tăng cường tác động phân hóa chế độ từ bên trong, kể cả nhờ vào các phương tiện truyền thông và Internet.
Ngay sau đó, Bình Nhưỡng công bố ngừng mọi cố gắng để đạt đối thoại và quyết đi theo con đường riêng của mình, đồng thời xây dựng kinh tế và chế tạo phương tiện hạt nhân răn đe.
Bình Nhưỡng cho rằng, Hàn Quốc và Mỹ không lúc nào từ bỏ âm mưu làm họ suy yếu để nuốt chửng miền Bắc. Những đe dọa không buộc được Triều Tiên từ bỏ con đường này.
Do đó, điều cần thiết ở đây là một nỗ lực dài hạn của Seoul và Washington cho Bình Nhưỡng thấy sự chân thành. 2 nước này cần nên bỏ những tuyên truyền chống phá và hạn chế các cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng cho rằng chúng mang tính chất khiêu khích và luyện tập khả năng “xâm lược Triều Tiên”.
Đã không cố đe dọa được bằng “Cây gậy” thì nên dùng “Củ cà rốt”, phương Tây cần phải cho Bình Nhưỡng thấy được sự chân thành của họ hướng tới cuộc đối thoại bình đẳng.
Theo Tiền Phong
Theo THX, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.
Động thái này diễn ra trong chuyến thăm Mỹ của ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Bí thư Ủy ban Chính pháp và đặc phái viên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Dẫn đầu đoàn đại biểu gồm các quan chức thuộc các bộ công an, tư pháp và công nghệ thông tin trong chuyến tăm Mỹ từ 9-12/9, ông Mạnh Kiến Trụ đã gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson và Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice. Hai bên đã đi sâu trao đổi quan điểm về việc giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh và thực thi pháp luật, trong đó có tội phạm mạng.
Ông lưu ý cả Trung Quốc và Mỹ đều là những nước có nền công nghệ thông tin phát triển. Trước những sự cố thường xuyên xảy ra và các mối đe dọa an ninh ngày một gia tăng trong không gian mạng, hai nước cần phải tăng cường lòng tin và hợp tác về an ninh mạng.
Ông nhấn mạnh đối thoại và hợp tác Trung-Mỹ trong cuộc chiến chống tội phạm phục vụ lợi ích chung của hai nước nói riêng và cả cộng đồng quốc tế nói chung./.
Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường, vào thời điểm
trên ông Phạm Đình Luân (56 tuổi) chở vợ và đứa cháu ngoại 2 tuổi Huỳnh
Phạm Phi Hạo từ nhà người thân tại phường Bình Trưng Tây, quận 2 về nhà
ở quận 3.
Khi ông Luân vừa từ đường dẫn cao tốc TPHCM-Long
Thành-Dầu Giây chạy ra đến nút giao Mai Chí Thọ- Lương Định Của thì xảy
ra va chạm với xe tải ben loại 15 tấn mang biển số tỉnh Tiền Giang chạy
cùng chiều lao đến. Tai nạn làm cả 3 nạn nhân té xuống đường, ông Luân
bị bánh sau xe tải cán ngang tử vong tại chỗ. Vợ và cháu ngoại ông Luân
được nhiều người đi đường nhanh chóng chuyển vào bệnh viện quận 2 cấp
cứu.
Bác sĩ trực cấp cứu BV quận 2 xác nhận: Cháu Hạo vào
nhập viện trong tình trạng thương tích nặng đã ngưng tim ngưng thở và dù
các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bé đã không qua khỏi. Riêng bà ngoại
của cháu vẫn đang được các bác sĩ cấp cứu.
Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ đông đúc phương tiện và nhiều người
hiếu kỳ theo dõi nên đã gây ùn tắc khá nghiêm trọng hướng đường cao tốc
đỗ về. Lực lượng CSGT, công an phường, Bảo vệ dân phố phải rất vất vả để
điều tiết, phân luồng và giữ trật tự.
Ngay khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã chạy xe sang gần bên kia ngã tư (cách hiện trường gần 100m) dừng xe rồi bỏ trốn.
Nhiều người chứng kiến vô cùng xót xa khi nhìn thấy người nhà ngã quỵ
tại hiện trường vì cái chết của ông Luân và khi nỗi bàng hoàng chưa
nguôi thì người thân lại đau đớn khi hay tin bé Hạo đã không thoát tử
thần.
Hiện vụ tai nạn đang được Công an quận 2 phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp điều tra, xử lý.
Hiện trường vụ tai nạn
Ngư dân Kiên Giang bị tàu lạ xả súng
13/09/2015 14:19
(TNO) Ngày 13.9, lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã
tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Ngô Văn Sinh (ngụ xã Vĩnh Hòa
Hiệp, H.Châu Thành, Kiên Giang) bị một nhóm người tấn công khi đang đánh
bắt trên vùng biển VN giáp với Thái Lan vào ngày 11.9.
Một nạn nhân khác, anh Nguyễn Hùng Cường (ngụ P.An Hoà, TP.Rạch
Giá, Kiên Giang), bị thương ở đùi, nhập viện vào đêm 12.9 tại Bệnh viên
Đa khoa tỉnh Kiên Giang và đã được bác sĩ mổ lấy viên đạn.
Sáng 13.9, bác sĩ Nhan Hồng Oanh, Phó khoa Phẫu thuật gây mê hồi
sức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang), cho biết tình trạng sức khỏe
của bệnh nhân Cường đang tiến triển khá tốt. Vết thương ở đùi đã được xử
lý cắt bỏ các phần cơ bị hoại tử; phần xương đùi bị gãy cũng đã được cố
định tạm, đợi khi hết nhiễm trùng sẽ tiến hành phẫu thuật kết hợp
xương. Hiện nay, vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên
bệnh nhân bị mất nhiều máu nên phải nằm ở phòng hồi sức để truyền máu
thêm.
Anh Cường bàng hoàng nhớ lại, khoảng 14 giờ ngày 11.9, trong lúc
đang điều khiển tàu KG-94811 đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của
VN giáp ranh với Thái Lan, thì bất ngờ có một chiếc ca nô chạy với tốc
độ cao đuổi theo tấn công tàu. Trên ca nô có khoảng 5 - 6 người được
trang bị vũ khí. Chúng bắn xối xả vào tàu.
Anh Cường bị trúng đạn gãy xương đùi, mất nhiều máu và ngất xỉu.
Sau đó chúng tiếp tục rượt đuổi tàu KG - 94812 (cùng cặp cào đôi với tàu
KG - 94811), tuy nhiên tàu KG - 94812 tăng tốc gây sóng lớn nên chúng
không tiếp cận được đành chuyển sang tấn công một tàu khác đang đánh cá
gần đó.
Sau khi bị tấn công, anh Cường được đưa về nhà giàn DK1/10 (trên
vùng biển thuộc điạ phận Cà Mau) sơ cứu, băng bó vết thương và chuyển về
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị. Hai tàu KG - 94811 và KG -
94812 bị trúng nhiều viên đạn hư hỏng nặng phải đưa về neo đậu ở cảng
Sông Đốc (Cà Mau).
Về thông tin về nạn nhân tên Sinh bị bắn chết, anh Cường cho biết
người này không đi chung trên cặp tàu KG - 94811 và KG - 94812 mà là tài
công trên một tàu khác đang đánh cá trong khu vực gần đó. Anh Cường chỉ
nghe thông tin qua hệ thống điện đàm trên tàu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nạn nhân này hiện đã được người nhà
đưa về mai táng ở xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Còn
chủ nhân của cặp tàu bị tấn công tên Chín Chuyền (ngụ TP.Rạch Giá).
Đình Tuyển - Hồng Cúc - Gia Bách - Hải Lăng
Công ty Cảng hàng không muốn đẩy tiến độ xây dựng sân bay Long Thành
Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đề xuất bắt đầu nghiên cứu khả thi ngay trong tháng này.
Trong đề cương báo báo nghiên cứu khả thi vừa trình Bộ Giao thông Vận
tải, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đề xuất nhiều giải
pháp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và sớm khởi công dự án. Theo
ACV, do quy mô dự án lớn và phức tạp, nếu thực hiện theo quy trình thông
thường thì có thể mất 10 năm nữa mới hoàn thành giai đoạn một của dự
án.
Mô hình sân bay Long Thành
|
Tổng công ty - với tư cách chủ đầu tư dự án, kiến nghị được tổ chức thi
tuyển kiến trúc nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu song song
với việc lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong trường
hợp đơn vị trúng tuyển thiết kế kiến trúc khác với nhà thầu tư vấn lập
báo cáo khả thi thì sẽ yêu cầu hai bên phối hợp để đảm bảo tiến độ chung
của dự án.
Đặc biệt, ACV muốn được triển khai thi công ngay các hạng mục công việc
độc lập và triển khai thiết kế lỹ thuật ngay sau khi báo cáo nghiên cứu
khả thi được phê duyệt.
Để báo cáo khả thi được trình lên cấp thẩm quyền sớm, chủ đầu tư cũng
đề nghị được tách báo cáo phần 1 (cho giai đoạn 1) dự án trước, dự kiến
chỉ mất 4 tháng sau khi tiến hành nghiên cứu. Toán bộ báo cáo các giai
đoạn sau sẽ được hoàn thiện khoảng vào tháng 4/2017.
Hồi đầu tháng trước, cũng trong nỗ lưc rút gọn quy trình chuẩn bị dự
án, Tổng công ty đã kiến nghị Bộ Giao thông chỉ định nhà thầu tư vấn lập
báo cáo khả thi (FS) sẽ kiêm luôn tư vấn thiết kế cho toàn bộ dự án
về sau. ACV cũng xin không tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhà ga
và đài kiểm soát không lưu mà đưa nội dung này thành một tiêu chí lựa
chọn nhà thầu thực hiện FS.
Lãnh đạo ACV cho rằng điều này không chỉ giúp rút ngắn tiến độ trong
công tác lựa chọn tư vấn thiết kế nhằm kịp thời khởi công mà còn giúp
đồng bộ trong công tác triển khai các ý tưởng thiết kế về sau.
Về các chủ thể đầu tư, ACV kiến nghị Bộ chủ quản giao cho Tổng công ty
quản lý bay Việt Nam đảm nhận hạng mục đài kiểm soát không lưu. UBND
tỉnh Đồng Nai sẽ chịu trách nhiệm đối với việc giải phóng mặt bằng.
Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua chủ trương hồi tháng 6, sân bay
Long Thành được coi là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia,
hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không
quốc tế của khu vực.
Long Thành có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn
hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất ba giai đoạn vào năm 2050. Dự kiến
kinh phí cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD,
áp dụng đơn giá của năm 2014), trong đó giai đoạn I là 114.450 tỷ đồng
(tương đương 5,45 tỷ USD).
Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước, vốn cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước của ngành hàng không, vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA), vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư
(PPP) và các loại vốn khác.
| Thời gian | Hạng mục công việc |
| Tháng 8/2015 | ACV hoàn thiện đề cương báo cáo khả thi (FS) |
| Tháng 10/2015 | Đấu thầu chọn đơn vị tư vấn FS |
| Tháng 4/2016 | Công bố kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn FS |
| Tháng 7/2017 | Hoàn thiện FS, trình các cấp phê duyệt |
| Năm 2018 | Hoàn thành tổng dự toán, tiến hành thu xếp vốn |
| Năm 2019 | Lựa chọn đơn vị thi công, khởi công giai đoạn I |
| Năm 2023 | Hoàn thành giai đoạn I với một đường cất hạ cánh và nhà ga |
Chí Hiếu
- Cần 35 triệu USD để lập báo cáo khả thi sân bay Long Thành (12/9)
- ACV muốn rút ngắn quy trình làm sân bay Long Thành (7/8)
- Quốc hội thông qua chủ trương xây sân bay Long Thành (25/6)
- Thứ trưởng Giao thông trả lời trực tuyến về sân bay Long Thành (17/6)
- Bộ trưởng Thăng: Cần xây sân bay Long Thành càng sớm càng tốt (1/6)
Bất ổn tại Trung Đông và làn sóng di cư chưa có hồi kết
Ban Thời sựCập nhật 20:36 ngày 13/09/2015
VTV.vn - Cuộc khủng hoảng di cư châu Âu hiện nay bắt nguồn từ những bất ổn tại khu vực Trung Đông và châu Phi.
Châu Âu hiện mới chỉ giải quyết "phần ngọn" của vấn đề là tiếp nhận dòng người di cư nhưng "phần gốc" là tình trạng xung đột và chiến tranh ở bên kia bờ Địa Trung Hải vẫn chưa có lời giải.
Trong 4 năm qua, cuộc nội chiến giữa
quân chính phủ và các lực lượng đối lập tại Syria đã khiến quốc gia
Trung Đông này chìm trong khủng hoảng. Chính điều này đã ươm mầm để tổ
chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy và nguy hiểm hơn khi giờ
đây đã có những thông tin cho rằng IS sử dụng vũ khí hóa học làm công cụ giết người tại Syria.
Khủng hoảng Syria: Cái gốc của dòng người tị nạn?
Dân trí Trong tuần qua, vấn đề “nóng nhất” là người tị
nạn từ Syria tràn vào châu Âu. Trong khi EU đang loay hoay phân bổ “hạn
ngạch”, thì Nga đột ngột đưa ra sáng kiến giải quyết tận gốc vấn đề, và
kêu gọi xây dựng một liên minh chống khủng bố, bao gồm lực lượng của
chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad.
>> Khủng hoảng người nhập cư: Lỗ hổng trong nền dân chủ phương Tây?
Người di cư tại biên giới Hungary với Serbia (Ảnh: Getty)
Trong tháng vừa qua, Nga đã ráo riết tiếp xúc với các bên liên quan trong khu vực Trung Đông và Mỹ để vận động cho việc hình thành liên minh chống khủng bố có sự tham gia của chính quyền Syria.
Nếu ý tưởng của Nga hình thành trên thực tế, thì sẽ song song tồn tại hai liên minh chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq. Đại diện các nước Arab ngay lập tức tuyên bố không tham gia bất cứ liên minh nào có chính quyền của Tổng thống al-Assad.
Moscow đã nhiều lần kêu gọi “liên minh quốc tế” do Mỹ cầm đầu hợp tác với chính quyền Syria chống IS dưới sự bảo trợ của HĐBA - LHQ. Moscow cho rằng, việc phối hợp với các lực lượng vũ trang Syria là thành tố quan trọng trong sự đoàn kết nỗ lực chống khủng bố.
Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga tiết lộ, ông Putin có thể sẽ phát biểu về tình hình Syria và cuộc chiến chống IS tại Đại hội đồng LHQ sắp diễn ra ở Mỹ ngày 15/9.
LB Nga cho rằng, việc loại chính quyền Syria ra ngoài liên minh quốc tế là không khách quan, bởi quân đội của Tổng thống al-Assad là lực lượng tại chỗ nên rất “hữu hiệu” trong cuộc chiến chống IS.
Ngày 11/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng kêu gọi liên minh do Mỹ đứng đầu phối hợp với Moscow và Damascus để tránh xảy ra “những sự việc ngoài ý muốn” ở Syria.
Ông Lavrov nhấn mạnh, sự phối hợp là rất quan trọng vì các chiến dịch không kích là chưa đủ để quét sạch các tay súng IS. Ông Lavrov kêu gọi các cường quốc thế giới vũ trang cho quân đội Syria, vì đây là lực lượng trên bộ nòng cốt nhất để phối hợp tác chiến với các lực lượng không kích.
Mục tiêu chiến lược của Nga là chủ động bảo toàn lợi ích của họ xây dựng ở Syria từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Lợi ích chiến lược ấy hiện đang bị đe dọa, khi diễn biến trên chiến trường chuyển theo hướng bất lợi cho chính quyền Damascus.
Nga tuyên bố, sẽ giúp chính quyền Syria giữ thế cân bằng lực lượng nhằm đối trọng với phe đối lập, để chính quyền Damascus không bị lép vế khi phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tham gia nội chiến.
Bộ Ngoại giao Nga, giải thích rằng, mục đích tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga là để triển khai kế hoạch do Tổng thống Putin đề xướng về việc hình thành một “liên minh quốc tế - khu vực chống khủng bố” có sự tham gia của chính quyền Syria cùng các nước Arab và Iran.
Moscow nhấn mạnh rằng, các vũ khí và thiết bị quân sự được cung cấp cho Syria theo hợp đồng đã ký là phù hợp với qui định của luật pháp quốc tế, còn các chuyên gia quân sự và binh sĩ Nga tới Syria là để huấn luyện, giúp đỡ binh sĩ nước này sử dụng thiết bị quân sự do Nga cung cấp.
Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng việc Nga gia tăng hiện diện quân sự tại Syria hỗ trợ Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad có thể làm leo thang xung đột tại nước này.
Đức hoan nghênh, Mỹ lúng túng
Tờ Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, Martin Schaefer tại cuộc họp báo cho hay, “Berlin hoan nghênh khả năng Nga tham gia cuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq”.
Ông Schaefer nói: “Chúng tôi rất hoan nghênh nếu LB Nga và Tổng thống Putin, trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo,… sẽ thông qua quyết định tham gia cuộc chiến chống IS”.
Bộ Ngoại giao Đức cũng cho rằng: “Cuộc đấu tranh này đoàn kết tất cả chúng ta lại trước mối đe dọa những ý tưởng Hồi giáo cực đoan lan tràn khắp thế giới. Nga cũng như chúng tôi đang bị ảnh hưởng”.
Trước các động thái mới của Nga ở Syria, Mỹ tỏ ra lúng túng quay sang “nắn gân” Tổng thống Syria al-Assad, và khẳng định rằng: “sự ủng hộ của Moscow với chế độ Assad chắc chắn sẽ thất bại”.
Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby lại tuyên bố nước này sẽ hoan nghênh “một vai trò mang tính xây dựng” của Nga trong cuộc chiến chống IS tại Syria và cảnh báo Moscow không nên tìm cách củng cố sức mạnh của Tổng thống al - Assad.
Như vậy, vấn đề dòng người tị nạn từ Syria sang EU là hệ quả gây “sốc” nhất của cuộc chiến tại Trung Đông, kể từ khi Mỹ và phương Tây ủng hộ phe đối lập và chống chính quyền Syria al - Assad.
Tuy nhiên, trước sáng kiến mang tính “đột phá” của Nga để giải quyết vấn đề thì Mỹ và phương Tây lại bị phân hóa, người hoan nghênh, kẻ lo lắng.
Vì thế, giới nghiên cứu và dư luận cho rằng, mặc dù lợi ích địa chiến lược của các nước khác nhau, nhưng đã đến lúc các bên cần phải tìm được tiếng nói chung để vãn hồi hòa bình cho người dân Syria nói riêng và Trung Đông nói chung, vì họ đã quá đau khổ kể từ khi cơn lốc “Mùa xuân Arab” tràn qua.
Nguyễn Nhâm
Al-Qaeda xúi giục tấn công trong lòng phương Tây
Thủ
lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda Ayman al-Zawahri thúc giục thanh niên
theo đạo Hồi ở Mỹ và phương Tây thực hiện các cuộc tấn công đơn độc ngay
trong lòng những quốc gia này.
Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh al Qaeda. Ảnh: Reuters
|
"Ta kêu gọi tất cả người Hồi giáo đang sống ở các nước tham gia liên
minh chống khủng bố hãy đừng ngần ngại. Lúc này, chúng ta phải tập trung
vào nhiệm vụ đưa chiến tranh đến những ngôi nhà và thành phố nằm tại
trái tim của kẻ xâm lược phương Tây, đặc biệt là Mỹ", Reuters dẫn lời al-Zawahri nói trong đoạn băng ghi âm được đăng tải lên mạng hôm nay.
Y khuyến khích thanh niên Hồi giáo phương Tây lấy Tsarnaev, kẻ đánh bom
cuộc thi marathon ở Boston, Mỹ, và anh em Kouachi, thủ phạm gây ra vụ
xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, Pháp, để noi theo.
Hiện chưa rõ đoạn băng được ghi âm khi nào nhưng việc thủ lĩnh al-Qaeda
nhắc tới cựu thủ lĩnh Taliban Mullah Mohamed Omar còn sống cho thấy nó
được thực hiện cách đây ít nhất hai tháng. Chính phủ Afghanistan thông
báo về cái chết của Omar hồi cuối tháng 7.
Zawahri đồng thời nhắc lại quan điểm không công nhận thủ lĩnh tổ chức
Nhà nước Hồi giáo (IS) dù tổ chức này tự xưng là lãnh đạo chung của tất
cả những người theo đạo Hồi. Tuy nhiên, y nhấn mạnh sẽ cùng hợp tác với
IS để chống lại phương Tây cũng như các lực lượng phi tôn giáo ở Iraq và
Syria.
Lãnh tụ al-Qaeda còn lên tiếng thuyết phục các nhóm chiến binh Hồi giáo
ở Iraq và Syria đoàn kết lại nhưng thừa nhận đây là một việc rất khó
khăn. Zawahri cũng đề xuất thành lập một tòa án Hồi giáo độc lập để xử
lý các tranh chấp.
Vũ Hoàng
Tướng Mỹ: 'Washington có thể cấp vũ khí cho Kiev'
TPO - Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ, tướng David
Petraeus cho rằng, Washington có thể chuyển giao cho Kiev các loại vũ
khí tầm trung và tầm ngắn nhằm giúp quân đội nước này thêm tự tin trước
các mối đe dọa an ninh.
Hãng Sputnik ngày 13/9 dẫn lời tướng David Petraeus cho
biết: “Chúng tôi đã giúp rất nhiều và sẽ làm tất cả để quân đội của các
vị nhận được sự hỗ trợ khác nhau.
Về hỗ trợ vũ khí cụ thể, có thể sẽ là các trang bị tầm gần và tầm trung. Tuy không đủ thay đổi cục diện xung đột nhưng sẽ cho phép quân đội Ukraine vững tin hơn trước các mối đe dọa”, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ nói.
Tuy vậy, tướng David Petraeus khẳng định, xung đột vũ trang ở Donbass chỉ có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Hôm 10/9, trả lời trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cay đắng thừa nhận thất bại trong việc thuyết phục Mỹ và phương Tây cung cấp vũ khí cho quân đội nước này.
“Khi tôi hỏi các đối tác Mỹ và châu Âu về việc thực hiện hỗ trợ quân sự cho quân đội, tôi đã bị sốc khi nghe được các câu trả lời: Không, chúng tôi không thể giúp ông”.
Theo lý giải của giới chức phương Tây, lý do dẫn tới quyết định trên là do quân đội Ukraine thiếu tính chuyên nghiệp, kém hiệu quả trong chiến đấu và tình trạng tham nhũng.
Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Kiev đã nhận được nhiều chuyến hàng viện trợ quân sự của một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, yêu cầu của Kiev về vũ khí sát thương là rất hạn chế.
Về hỗ trợ vũ khí cụ thể, có thể sẽ là các trang bị tầm gần và tầm trung. Tuy không đủ thay đổi cục diện xung đột nhưng sẽ cho phép quân đội Ukraine vững tin hơn trước các mối đe dọa”, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ nói.
Tuy vậy, tướng David Petraeus khẳng định, xung đột vũ trang ở Donbass chỉ có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Hôm 10/9, trả lời trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cay đắng thừa nhận thất bại trong việc thuyết phục Mỹ và phương Tây cung cấp vũ khí cho quân đội nước này.
“Khi tôi hỏi các đối tác Mỹ và châu Âu về việc thực hiện hỗ trợ quân sự cho quân đội, tôi đã bị sốc khi nghe được các câu trả lời: Không, chúng tôi không thể giúp ông”.
Theo lý giải của giới chức phương Tây, lý do dẫn tới quyết định trên là do quân đội Ukraine thiếu tính chuyên nghiệp, kém hiệu quả trong chiến đấu và tình trạng tham nhũng.
Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Kiev đã nhận được nhiều chuyến hàng viện trợ quân sự của một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, yêu cầu của Kiev về vũ khí sát thương là rất hạn chế.
Theo Sputnik, UNN
Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão hướng thẳng vào miền Trung
VOV.VN -Từ đêm nay (13/9) đến ngày 16/9, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Theo Trung
tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 20 giờ, vị trí tâm áp thấp
nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 111,9 độ kinh Đông, trên vùng
biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp
thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp
8-9.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
Từ đêm nay (13/9) đến ngày 16/9, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 15-17/9 vùng mưa lớn mở rộng ra Bắc Trung Bộ. Từ ngày 16-18/9, mưa lớn tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Bộ.
Trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy./.
NTri/VOV.VNDự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
Từ đêm nay (13/9) đến ngày 16/9, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 15-17/9 vùng mưa lớn mở rộng ra Bắc Trung Bộ. Từ ngày 16-18/9, mưa lớn tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Bộ.
Trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy./.
Mỹ-Hàn nên từ bỏ chính sách “cây gậy” đối với Triều Tiên
Đã bao năm qua, phương thức sử dụng “Cây gậy” tỏ ra không hiệu quả,
đã đến lúc phương Tây nên thay đổi cách tiếp cận đối với Triều Tiên.
>> Hai miền Triều Tiên đồng ý tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán
>> Triều Tiên bị cáo buộc nối lại xây dựng cơ sở hạt nhân
Dọa nạt không thể khuất phục được Triều TiênHãng Yonhap đưa tin, trong một báo cáo mới đây, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố ý định điều chỉnh chiến lược quân sự. Trong đó, các hoạt động diễn tập tiếp theo của Hàn Quốc sẽ được tổ chức tại khu vực tiếp giáp vùng phi quân sự với Triều Tiên.
Seoul giải thích rằng, sở dĩ nước này có nhu cầu khôi phục các cuộc tập trận giáp giới tuyến tạm thời giữa hai miền là do có thông tin cho rằng, Bình Nhưỡng lên kế hoạch phóng tên lửa đẩy lớn vào tháng 10, nhân dịp 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Những động thái của Seoul chĩa về phía Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây không khỏi gieo rắc mối ngờ vực là nhà chức trách Hàn Quốc đang cố tình khiêu khích căng thẳng trên bán đảo. Những việc làm này của họ thật không đúng lúc và có phần hơi “cố chấp”.
Ông Andrei Ivanov, cán bộ Viện Nghiên cứu Quốc tế MGIMO cho biết, tháng 8 năm nay, Hàn Quốc đã khiêu khích một cuộc pháo kích vào chính lãnh thổ mình bằng cách đột nhiên nối lại hoạt động tuyên truyền qua loa phóng thanh trên biên giới.
Thật khó hiểu Seoul muốn đạt được điều gì. Khuyến khích người dân Triều Tiên phản đối chính nước mình? Đó là điều không thể. Nhưng quá dễ để làm cho ông Kim Jong-un và các tướng lĩnh của ông nổi giận.
Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đẩy có khả năng hoán chuyển thành tên lửa đạn đạo liên lục địa
Kết quả, sau khi Bình Nhưỡng đe dọa dùng tên lửa và pháo binh phá hủy
các loa phóng thanh, Seoul đã phải ngồi vào bàn đàm phán và rồi cũng
phải ngừng sự tuyên truyền khiêu khích hoàn toàn vô dụng này.Khi cả thế giới hy vọng sẽ có sự lắng dịu xuống trong quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng giờ đây, Seoul lại tuyên bố muốn tiến hành tập trận gần khu vực phi quân sự. Làm như vậy không thể nào ép được Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch thử nghiệm tên lửa mới.
Tiếc rằng, những nỗ lực của lãnh đạo Triều Tiên vì cuộc đối thoại bình đẳng với Washington đều là vô ích, không ai hiểu được tín hiệu của Bình Nhưỡng. Việc Hàn Quốc tìm cách làm nước láng giềng mở mắt, bằng cách đe dọa tập trận quân sự gần biên giới, sẽ chỉ làm cho Triều Tiên tỏ ra hiếu chiến hơn.
Có vẻ như Hàn Quốc tự tin vào khả năng bóp nghẹt Triều Tiên bằng các công cụ kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nền kinh tế của miền bắc đã được củng cố đáng kể dưới hình thức phát triển kiểu tư bản nhà nước. Nhiều chỉ số kinh tế-xã hội cho thấy, Triều Tiên đang từ từ trở thành… một Hàn Quốc mới.
Ngoài ra, Moscow, Bắc Kinh cũng không bao giờ để gọng kìm bao vây kinh tế, quân sự thắt chặt Triều Tiên. Các hoạt động quân sự chống lại Bình Nhưỡng đe dọa an ninh không chỉ của Hàn Quốc mà cả các nước láng giềng như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản.
Hàn Quốc tuyên bố chuẩn bị tập trận tại khu vực tiếp giáp vùng phi quân sự với Triều Tiên
Mặc dù Seoul khẳng định họ không mong muốn đụng độ vũ trang nghiêm
trọng chứ chưa nói tới chiến tranh, nhưng những hành động khiêu khích
như vậy thừa sức đẩy hai bên tới xung đột.Rõ ràng, vụ phóng tên lửa sắp tới là thông điệp cứng rắn nhưng cũng ôn hòa của Bình Nhưỡng, một lời mời đối thoại trực tiếp gửi Washington chứ không phải Seoul. Triều Tiên sẽ lắng dịu nhưng Hoa Kỳ phải hứa từ bỏ nỗ lực phá hoại chế độ Bình Nhưỡng.
Đây không chỉ đơn thuần là một cú áp-phe tinh thần mà nó có giá trị cao hơn. Một thắng lợi nho nhỏ trước Mỹ cho phép ông Kim Jong-un được dịp chứng tỏ vị thế của mình trước giới chức trong nước và áp chế các nhà quân sự Triều Tiên thích lên cò súng, để dồn lực tập trung thúc đẩy cải cách kinh tế.
Nên từ bỏ chính sách "Cây gậy" đối với Triều Tiên
Vào ngày 13 tới, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chuyên trách vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc Hwan Chung-guk sẽ lên đường đến Hoa Kỳ để bàn bạc khả năng tái khởi động cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
"Washington, cũng như Seoul, đang thi hành những nỗ lực khác nhau để nối lại cuộc đàm phán sáu bên", còn "Bình Nhưỡng khăng khăng từ chối bất kỳ cuộc đối thoại về chương trình hạt nhân của họ" - ông Hwan Chung-guk phát biểu ngày 10 tháng 9 trước nghị viện Hàn Quốc.
Nhưng cách giải thích như vậy về tình hình xung quanh cuộc đàm phán sáu bên không được sự tán đồng của chuyên viên Nga Aleksandr Vorontsov - lãnh đạo bộ phận nghiên cứu Triều Tiên và Mông Cổ thuộc Viện Phương Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga).
Ông Vorontsov phân tích: “Thông báo của đặc phái viên Hàn Quốc về chuyến đi sắp tới đến Washington để thảo luận khả năng khôi phục đàm phán 6 bên chứng tỏ, cả Seoul cũng như Washington đều không cho rằng đàm phán 6 bên đã "bị khai tử”, mà thực ra họ coi cuộc đàm phán này như một công cụ hữu ích.
Kể từ năm 2009, khi quá trình thương lượng bị cắt đứt, đã xảy ra nhiều sự kiện làm phức tạp tình hình, kể cả trong lĩnh vực hạt nhân. Ví dụ, bây giờ có lẽ không ai nghi ngờ gì về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Tuy vậy, ít có hy vọng nối lại đàm phán. Trong những năm gần đây Bình Nhưỡng đã đưa ra khá nhiều đề xuất về việc nối lại cuộc đối thoại trong các hình thức khác nhau. Triều Tiên không chỉ một lần tuyên bố sẵn sàng trở lại đàm phán sáu bên nhưng với điều kiện đối phương phải thực sự thiện chí.
Các động thái cứng rắn của Triều Tiên là nhằm đạt thuận lợi trong đàm phán?
Tuy nhiên, người Mỹ luôn đòi hỏi để trước hết Triều Tiên phải cho
phép các thanh tra quốc tế vào lãnh thổ nước này, đóng cửa tất cả các cơ
sở hạt nhân, và trên thực tế là đơn phương giải giáp vũ khí. Đương
nhiên, Bình Nhưỡng cho rằng những yêu cầu này là không thể chấp nhận.Khi những nỗ lực hòa bình toàn gặp phải phản ứng và đòi hỏi cứng rắn, Bình Nhưỡng đi đến kết luận rằng đối thoại với Washington và Seoul là chuyện vô ích, bởi mục tiêu của họ là thay đổi chế độ ở Triều Tiên.
Tháng 1 năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama còn đưa ra tuyên bố, nước Mỹ sẽ tăng cường tác động phân hóa chế độ từ bên trong, kể cả nhờ vào các phương tiện truyền thông và Internet.
Ngay sau đó, Bình Nhưỡng công bố ngừng mọi cố gắng để đạt đối thoại và quyết đi theo con đường riêng của mình, đồng thời xây dựng kinh tế và chế tạo phương tiện hạt nhân răn đe.
Chỉ có sự chận thành mới mang được hòa bình về bán đảo Triều Tiên
Như vậy, việc nối lại cuộc đàm phán sáu bên hoàn toàn không giản đơn.
Bây giờ nhiều điều phụ thuộc vào kết quả chuyến đi của ông Hwan
Chung-guk đến Washington. Tức là, tùy thuộc vào chuyện Mỹ và Hàn Quốc có
lựa chọn được lập trường hợp lý hơn chăng để Bình Nhưỡng cũng có thể
chấp thuận.Bình Nhưỡng cho rằng, Hàn Quốc và Mỹ không lúc nào từ bỏ âm mưu làm họ suy yếu để nuốt chửng miền Bắc. Những đe dọa không buộc được Triều Tiên từ bỏ con đường này.
Do đó, điều cần thiết ở đây là một nỗ lực dài hạn của Seoul và Washington cho Bình Nhưỡng thấy sự chân thành. 2 nước này cần nên bỏ những tuyên truyền chống phá và hạn chế các cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng cho rằng chúng mang tính chất khiêu khích và luyện tập khả năng “xâm lược Triều Tiên”.
Đã không cố đe dọa được bằng “Cây gậy” thì nên dùng “Củ cà rốt”, phương Tây cần phải cho Bình Nhưỡng thấy được sự chân thành của họ hướng tới cuộc đối thoại bình đẳng.
Theo Huy Bình
Đất Việt
Nửa đêm giăng dây điện ngang đường chặn cướp xe máy
Ba đối tượng giăng ngang dây điện giữa đường khiến
người điều khiển xe máy té nhào sau đó xông vào cướp xe máy của nạn
nhân rồi tẩu thoát.
Các đối tượng gây án tại cơ quan điều tra.
Tối 13/9, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra
Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tạm giữ hình sự Lê
Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trung Tín (SN 1992) và Châu Văn Thêm (Sn
1994, cùng ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) để điều tra làm rõ
hành vi “cướp tài sản”
Trước đó, khoảng 03h15’ ngày 08/9, tại đoạn đường nông thôn thuộc địa bàn xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), anh Trương Văn Thọ ( 34 tuổi, ngụ xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự đang điều khiển xe máy từ Thường Phước 1 về nhà thì bất ngờ vướng phải dây điện giăng ngang đường khiến anh này té nhào xuống đất, bị 3 đối tượng trên ập vào khống chế cướp xe mô tô rồi tẩu thoát.

Tang vật của vụ án.
Nhận được tin báo của nạn nhân, lực lượng
công an huyện Hồng Ngự nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành
khoanh vùng và truy bắt các đối tượng gây án.
Trước đó, khoảng 03h15’ ngày 08/9, tại đoạn đường nông thôn thuộc địa bàn xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), anh Trương Văn Thọ ( 34 tuổi, ngụ xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự đang điều khiển xe máy từ Thường Phước 1 về nhà thì bất ngờ vướng phải dây điện giăng ngang đường khiến anh này té nhào xuống đất, bị 3 đối tượng trên ập vào khống chế cướp xe mô tô rồi tẩu thoát.
Tang vật của vụ án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 13/9, đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan công an, 3 đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.
Tại cơ quan công an, 3 đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.
Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh mạng
Theo THX, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.
Động thái này diễn ra trong chuyến thăm Mỹ của ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Bí thư Ủy ban Chính pháp và đặc phái viên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Dẫn đầu đoàn đại biểu gồm các quan chức thuộc các bộ công an, tư pháp và công nghệ thông tin trong chuyến tăm Mỹ từ 9-12/9, ông Mạnh Kiến Trụ đã gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson và Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice. Hai bên đã đi sâu trao đổi quan điểm về việc giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh và thực thi pháp luật, trong đó có tội phạm mạng.
Ông lưu ý cả Trung Quốc và Mỹ đều là những nước có nền công nghệ thông tin phát triển. Trước những sự cố thường xuyên xảy ra và các mối đe dọa an ninh ngày một gia tăng trong không gian mạng, hai nước cần phải tăng cường lòng tin và hợp tác về an ninh mạng.
Ông nhấn mạnh đối thoại và hợp tác Trung-Mỹ trong cuộc chiến chống tội phạm phục vụ lợi ích chung của hai nước nói riêng và cả cộng đồng quốc tế nói chung./.
Thế giới 24h: Trung - Ấn đối đầu ở biên giới
Ấn
Độ và Trung Quốc đối đầu tại Ladakh, Hungary lập tòa án di động xét xử
người nhập cư trái phép... nằm trong số những tin tức nổi bật trên thế
giới 24 giờ qua.
Tin nổi bật
Báo Tin nhanh Ấn Độ (Indian Express) số ra ngày 13/9 cho biết, nước này và Trung Quốc lại rơi vào một cuộc đối đầu mới tại thung lũng Depsang thuộc vùng Ladakh, miền bắc Ấn Độ.
Theo
nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ, đối đầu xảy ra sau khi Quân đội Giải
phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho xây dựng cơ sở giám sát ngay cạnh
Ranh giới Kiểm soát thực tế (LAC) dọc biên giới hai nước.
Trước đó vào ngày 11/9, lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng đã lên tiếng phản đối và phối hợp cùng với Lục quân Ấn Độ ngăn việc làm của phía Trung Quốc. Trước sự can thiệp này, Trung Quốc đã điều quân tăng viện đến khu vực, khiến phía Ấn Độ cũng hành động tương tự.
Theo các nguồn tin, cuộc đối đầu của hai bên vẫn bế tắc, nhưng cả hai đang nỗ lực giải quyết.
Năm 2013, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc cũng từng đối đầu suốt 3 tuần tại Daulat Beg Oldie, đông Ladakh khi một trung đội PLA thâm nhập và đóng trại tại Raki Nula, cách Daulat Beg Oldie khoảng 30km về phía nam. Tranh chấp được giải quyết khi cả hai bên cùng rút quân.
Tin vắn
- Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Hungary cho biết, chính quyền nước này sẽ lập các nhóm nhỏ gồm các thẩm phán và công tố viên để xét xử những trường hợp vượt biên bất hợp pháp. Các "tòa án di động" thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu làm việc tại khu vực biên giới với Serbia vào tuần tới.
- Đức sắp thực hiện một hình thức kiểm soát biên giới với Áo, nhưng chưa rõ các biện pháp nào sẽ được áp dụng.
- Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng, các cuộc đàm phán tại Berlin về xung đột ở Đông Ukraina giữa những người đồng cấp của ông đến từ Nga, Ukraina và Pháp đã đạt được tiến bộ quan trọng.
- Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 13/9 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở ngoài khơi miền tây bắc Mexico, giữa khu vực nghỉ dưỡng Baja California và bang Sinaloa.
- Ảrập Xê-út vừa chính thức công bố nguyên nhân gây sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca. Quốc vương Salman cũng khẳng định sẽ điều tra thật tỉ mỉ vụ việc và không bỏ sót một chi tiết nào.
- Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc đàm phán về an ninh mạng trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.
- Trang tin tức của kênh truyền hình Nga RBC ngày 13/9 đưa tin, hải quân nước này đang tiến hành cuộc tập trận bắn tên lửa tại vùng biển phía đông Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Syria.
Theo nguồn tin trên, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 8 – 17/9 tại địa điểm cách cảng Tartus của Syria khoảng 70km, nơi Nga đang duy trì một căn cứ hải quân.
Tin ảnh
Hungary
vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì cách thức nước này giải quyết trình
trạng di dân vượt biên. Thủ tướng Hungaria Viktor Orban tuyên bố sẽ đóng
cửa các đường biên giới và bắt giữ bất kể người nào nhập cư trái phép.
Hơn 4.000 binh sĩ Hungary đã được điều động tới giúp cảnh sát thực thi lệnh cấm mà ông Orban tuyên bố sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9.
Phát ngôn
Chỉ trích Hungary về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng di dân hiện nay, Thủ tướng Áo Werner Faymann nói trên báo Oesterreich của nước ông số ra 13/9: "Thật không thể chấp nhận được khi người tị nạn đến từ Hungary vẫn còn sợ sệt, hoảng loạn, đói khát và bị khủng hoảng tinh thần".
Trước đó, ông Faymann từng so sánh hành động của Bundapest với cách Đức Quốc xã đối xử với người Do Thái.
Hungary đã phản ứng gay gắt bằng cách triệu Đại sứ Áo tới để phản đối. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cũng cáo buộc Thủ tướng Áo đã thực hiện một chiến dịch “nói dối” nhắm vào Hungary và rằng, những lời phát biểu của ông Faymann là vô trách nhiệm, không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang đối mặt hiện nay.
Sự kiện
Ngày 14/9/1959, một tên lửa của Liên Xô đã đâm xuống bề mặt của mặt trăng, trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên được đưa từ trái đất tới bề mặt mặt trăng. Sự kiện trên giúp Liên Xô có lợi thế ngắn hạn trong "cuộc đua vũ trụ".
Thanh Hảo
Tin nổi bật
Báo Tin nhanh Ấn Độ (Indian Express) số ra ngày 13/9 cho biết, nước này và Trung Quốc lại rơi vào một cuộc đối đầu mới tại thung lũng Depsang thuộc vùng Ladakh, miền bắc Ấn Độ.
| Ảnh: India Today |
Trước đó vào ngày 11/9, lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng đã lên tiếng phản đối và phối hợp cùng với Lục quân Ấn Độ ngăn việc làm của phía Trung Quốc. Trước sự can thiệp này, Trung Quốc đã điều quân tăng viện đến khu vực, khiến phía Ấn Độ cũng hành động tương tự.
Theo các nguồn tin, cuộc đối đầu của hai bên vẫn bế tắc, nhưng cả hai đang nỗ lực giải quyết.
Năm 2013, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc cũng từng đối đầu suốt 3 tuần tại Daulat Beg Oldie, đông Ladakh khi một trung đội PLA thâm nhập và đóng trại tại Raki Nula, cách Daulat Beg Oldie khoảng 30km về phía nam. Tranh chấp được giải quyết khi cả hai bên cùng rút quân.
Tin vắn
- Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Hungary cho biết, chính quyền nước này sẽ lập các nhóm nhỏ gồm các thẩm phán và công tố viên để xét xử những trường hợp vượt biên bất hợp pháp. Các "tòa án di động" thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu làm việc tại khu vực biên giới với Serbia vào tuần tới.
- Đức sắp thực hiện một hình thức kiểm soát biên giới với Áo, nhưng chưa rõ các biện pháp nào sẽ được áp dụng.
- Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng, các cuộc đàm phán tại Berlin về xung đột ở Đông Ukraina giữa những người đồng cấp của ông đến từ Nga, Ukraina và Pháp đã đạt được tiến bộ quan trọng.
- Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 13/9 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở ngoài khơi miền tây bắc Mexico, giữa khu vực nghỉ dưỡng Baja California và bang Sinaloa.
- Ảrập Xê-út vừa chính thức công bố nguyên nhân gây sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca. Quốc vương Salman cũng khẳng định sẽ điều tra thật tỉ mỉ vụ việc và không bỏ sót một chi tiết nào.
- Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc đàm phán về an ninh mạng trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.
- Trang tin tức của kênh truyền hình Nga RBC ngày 13/9 đưa tin, hải quân nước này đang tiến hành cuộc tập trận bắn tên lửa tại vùng biển phía đông Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Syria.
Theo nguồn tin trên, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 8 – 17/9 tại địa điểm cách cảng Tartus của Syria khoảng 70km, nơi Nga đang duy trì một căn cứ hải quân.
Tin ảnh
| Hungary sắp hoàn thành việc dựng hàng rào cao 4m dọc biên giới với Serbia để ngăn người di cư. (Ảnh: Getty) |
Hơn 4.000 binh sĩ Hungary đã được điều động tới giúp cảnh sát thực thi lệnh cấm mà ông Orban tuyên bố sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9.
Phát ngôn
Chỉ trích Hungary về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng di dân hiện nay, Thủ tướng Áo Werner Faymann nói trên báo Oesterreich của nước ông số ra 13/9: "Thật không thể chấp nhận được khi người tị nạn đến từ Hungary vẫn còn sợ sệt, hoảng loạn, đói khát và bị khủng hoảng tinh thần".
Trước đó, ông Faymann từng so sánh hành động của Bundapest với cách Đức Quốc xã đối xử với người Do Thái.
Hungary đã phản ứng gay gắt bằng cách triệu Đại sứ Áo tới để phản đối. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cũng cáo buộc Thủ tướng Áo đã thực hiện một chiến dịch “nói dối” nhắm vào Hungary và rằng, những lời phát biểu của ông Faymann là vô trách nhiệm, không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang đối mặt hiện nay.
Sự kiện
Ngày 14/9/1959, một tên lửa của Liên Xô đã đâm xuống bề mặt của mặt trăng, trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên được đưa từ trái đất tới bề mặt mặt trăng. Sự kiện trên giúp Liên Xô có lợi thế ngắn hạn trong "cuộc đua vũ trụ".
Thanh Hảo
“Hung thần” gây thảm nạn trên đại lộ, bé 2 tuổi và ông ngoại tử vong
Dân trí Chưa hết bàng hoàng nhìn thấy thi thể người ông bị xe tải cán ngang, tử vong ngay hiện trường, người thân đã ngã quỵ khi nghe tin đứa cháu trai 2 tuổi cũng là nạn nhân của vụ tai nạn, được đưa đi cấp cứu nhưng đã ngưng tim ngưng thở khi đến bệnh viện.
Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải ben 15 tấn và xe máy khiến 2 ông cháu tử vong xảy ra lúc 14h ngày 13/9 tại nút giao An Phú trên đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TPHCM.
“Hung thần” gây thảm nạn trên đại lộ, bé 2 tuổi và ông ngoại tử vong
Hiện trường vụ TNGT thương tâm trên đại lộ Mai Chí Thọ
Người cha đau đớn khi nghe bệnh viện báo tin con trai nhỏ của mình không qua khỏi
Vụ tai nạn khiến giao thông hướng cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây về bị ảnh hưởng
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Ngay khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã chạy xe sang gần bên kia ngã tư (cách hiện trường gần 100m) dừng xe rồi bỏ trốn.
Chiếc xe ben 15 tấn liên quan đến vụ tai nạn
Hiện vụ tai nạn đang được Công an quận 2 phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp điều tra, xử lý.
Vũ Lê
Ô tô bị tàu hỏa tông nát bét, tài xế thoát chết
TPO - Chiếc xe ôtô Kia Morning cố vượt đường sắt
khi tàu hỏa đang tới rồi xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cú đâm mạnh khiến
chiếc ôtô văng xa 25m nát bét, tài xế thoát chết thần kỳ.
Khoảng
18h ngày 13/9, trên đường sắt Bắc-Nam đoạn Km310+650 qua xã Nghi Liên,
TP.Vinh (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa chở hàng
và xe ôtô 4 chỗ.
Theo một số nhân chứng, tại thời điểm trên, chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Kia Morning (biển số Hà Nội) chạy từ công ty bao bì Nghệ An ra Quốc lộ 1A thì gặp tàu hỏa chở hàng mang số hiệu 230 chạy hướng Vinh-Hà Nội lao tới và đâm ngang chiếc xe này.
Cú đâm mạnh khiến chiếc xe bị hất văng sang lề đường ray. Tài xế (chưa rõ danh tính, ngụ xã Nghi Liên) may mắn thoát nạn, được người dân giải cứu đưa ra bên ngoài.
Chiếc xe Kia Morning nát bét sau cú tông ngang của tàu hàng.
Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng, nằm cách vị trí tai nạn ban
đầu khoảng 25m. Một phần hệ thống biển báo nguy hiểm đường sắt bị tông
gãy.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Kia Morning và người nhà đã tháo biển kiểm soát. Tàu hàng cũng phải dừng khoảng một giờ đồng hồ để giải quyết vụ tai nạn.
Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo nhưng không có rào chắn.
Đến khoảng 19h cùng ngày, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong hiện trường, giao thông trở lại bình thường.
Theo Zing
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng này
đang tổ chức cho 3 tiếp viên nữ mặc áo 2 mảnh, hở hang ngồi tiếp khách.
Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các cô gái này bỏ chạy tán loạn lên
sân thượng.
Trong lúc đang kiểm tra nhà hàng Trúc Xinh, lực lượng chức năng phát hiện trên sân thượng nhà hàng Vy Vũ (kế bên) cũng có rất nhiều tiếp viên nữ đang nhốn nháo bỏ trốn. Lúc này, các cán bộ liên ngành đến yêu cầu nhà hàng Vy Vũ mở cửa để kiểm tra hành chính.
Ban đầu, chủ nhà hàng không đồng ý mở cửa cho lực lượng chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi trưởng Đoàn thông báo sẽ gọi công an hỗ trợ thì đại diện nhà hàng Vy Vũ mới chịu hợp tác.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng bia đang khui dở, đồ ăn và áo quần của tiếp viên nằm ngổn ngang trên bàn.
Ông Lê Văn Quý, Trưởng Đoàn liên ngành Văn hóa-Xã hội TPHCM cho biết,
nhà hàng Vy Vũ là một dạng nhà hàng bia ôm. Khi thấy nhà hàng Trúc Xinh
bên cạnh bị kiểm tra nên chủ nhà hàng Vy Vũ nhanh chóng đóng cửa và cho
nhân viên trốn đi để tránh bị kiểm tra.
Kết thúc buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản các lỗi vi phạm đối với nhà hàng Trúc Xinh như: kinh doanh karaoke không phép, tiếp viên mặc đồ khiêu dâm, không đăng ký sử dụng lao động, không trang bị phương tiện PCCC. Ngoài ra, nhà hàng Vy Vũ cũng bị lập biên bản với các lỗi như: sử dụng lao động chưa đủ tuổi quy định, cửa thoát hiểm không đủ đèn chiếu sáng…
Theo một số nhân chứng, tại thời điểm trên, chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Kia Morning (biển số Hà Nội) chạy từ công ty bao bì Nghệ An ra Quốc lộ 1A thì gặp tàu hỏa chở hàng mang số hiệu 230 chạy hướng Vinh-Hà Nội lao tới và đâm ngang chiếc xe này.
Cú đâm mạnh khiến chiếc xe bị hất văng sang lề đường ray. Tài xế (chưa rõ danh tính, ngụ xã Nghi Liên) may mắn thoát nạn, được người dân giải cứu đưa ra bên ngoài.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Kia Morning và người nhà đã tháo biển kiểm soát. Tàu hàng cũng phải dừng khoảng một giờ đồng hồ để giải quyết vụ tai nạn.
Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo nhưng không có rào chắn.
Đến khoảng 19h cùng ngày, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong hiện trường, giao thông trở lại bình thường.
Tìm nguồn gốc của nhà container giá rẻ ở Sài Gòn
Hầu hết nhà container giá rẻ ở Sài Gòn làm bằng loại thùng đã qua sử dụng được các chủ hàng thanh lý.
Thùng
container là phương tiện không thể thiếu trong việc vận chuyển hàng hóa
bằng đường biển, mỗi ngày có đến hàng nghìn chiếc cập cảng. Sau khi lấy
hết hàng hóa, những thùng này được chủ hàng thanh lý giá rẻ cho các
công ty vận tải, nhà máy sản xuất công nghiệp trong nước để tái chế,
hoặc hoán đổi tính năng thành nhà, văn phòng di động…
Ông Nguyễn Minh Sáng,
giám đốc một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7, cho biết, sau khi dỡ hàng,
những container rỗng được chủ hàng thu hồi để tiếp tục sử dụng.
Tuy nhiên, trong quá
trình vận chuyển, nhiều chiếc bị móp, hư hỏng, và hay gặp rắc rối về thủ
tục nên họ thường khoán cho chủ đầu tư cảng thanh lý hàng loạt. Nhiều
công ty tranh nhau mua những lô container còn mới với giá rẻ, để tân
trang bán lại hoặc làm nhà di động, cửa hàng tiện ích.
Theo
anh Tài, một cò chuyên thu gom container ở quận 2, những chiếc
container được thanh lý có giá 10-50 triệu đồng, phụ thuộc vào kích
thước và chất lượng. Mỗi loại lại được hoán đổi công năng khác nhau như:
Container 10 feet thường làm nhà vệ sinh di động, loại 20 feet dùng làm
văn phòng công trường, loại 40 feet dùng làm nhà ở, kho hàng, cửa hàng…
“Bán chạy và có giá
nhất là thùng có nguồn gốc từ Mỹ, các nước châu Âu; dù đã sử dụng vận
chuyển hàng hóa 5-10 năm nhưng rất chắc chắn. Tại TP HCM, Tân Cảng, Cát
Lái là những cảng thường xuyên thanh lý lượng lớn loại hàng này.
Tháng 3/2015, Tân Cảng
vừa thanh lý 120 container 40 feet với giá 32 triệu một chiếc. Thường
người ta mua về để thiết kế thành văn phòng, hoặc cửa hàng và bán giá
cao gấp 2-3 lần”, anh này cho biết.
Để có một container văn
phòng, nhà ở hoàn chỉnh, nhà sản xuất phải thiết kế chống nắng, cách
nhiệt với 2 lớp sơn, 1 lớp ốp, vách chống cháy, hệ thống điện tự động
ngắt khi có sự cố…. Đối với nhà di động phải lắp thêm bồn chứa chất
thải, hệ thống ống nước sinh hoạt riêng. Riêng chi phí này tiêu tốn
10-20 triệu đồng.
Ông Võ Minh Hiếu, giám
đốc kinh doanh một công ty chuyên sản xuất nhà container chia sẻ, trên
thị trường có rất nhiều loại, đa số là hàng đã qua sử dụng, tuy cùng
kích thước nhưng chất lượng khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu của khách
mà công ty tư vấn loại container phù hợp. Người mua phải cân nhắc lựa
chọn kích thước, và thiết kế phù hợp để tránh gặp những sự cố đáng tiếc
trong quá trình sử dụng.
Vị giám đốc này nói
thêm, container cũ sẽ được kiểm tra, giám định chất lượng, chỉ có những
chiếc còn mới trên 80% mới được đưa vào làm nhà ở. Nhu cầu dùng vật liệu
này làm cửa hàng ngày càng tăng, công ty phải luôn chuẩn bị nguồn hàng
chất lượng và ổn định để phục vụ khách. Công ty cũng có luôn chính sách
thu mua lại nhà container đã qua sử dụng của khách hàng./.
Những màn giả gái quá lố ở sân khấu Việt
(Tấm Gương) - Trong hơn 10 lần xuất hiện ở chương
trình "Gương mặt thân quen", quán quân Thanh Duy cũng đến 9 lần giả gái,
riêng với nam MC đắt show nhất nhì Việt Nam hiện nay thì tần suất giả
gái là... không thể đếm nổi.
Bùng nổ nam giả nữ
Nam nghệ sĩ giả gái không còn là hàng
hiếm ở sân khấu Việt, cơn sốt này tràn ngập đến mức bật ti vi là thấy
ngay một nam nghệ sĩ ưỡn ẹo, chu môi, liếc mắt, khoe mông, đánh hông
trong những bộ cánh diêm dúa điệu đà.
Từ “Cặp đôi hoàn hảo”, “Gương mặt thân quen”, “Gương
mặt thân quen nhí”, “Cùng nhau tỏa sáng”, “Tài tiếu tuyệt”, “Ơn giời!
Cậu đây rồi”... Và mới đây nhất là "Bí mật đêm chủ nhật" hay chuẩn bị
cho sự trở lại của "Ơn giời ! Cậu đây rồi" mùa 2... đều được phủ sóng
với những màn giả gái bá đạo.
Dù việc giả gái
được xem là chiêu lạ gây cười và thu hút khán giả, nhưng việc lạm dụng
giả gái quá đà đang khiến cho các chương trình và bản thân những nghệ sĩ
sa đà vào giả gái đang đánh mất đi hình ảnh của chính mình.
| Giả gái tràn ngập sân khấu. |
Phương Linh, sinh viên năm 3 ĐH KHXH và NV cho biết cô
hâm mộ MC Trấn Thành vì khả năng hoạt ngôn, hài hước và đa tài nhưng với
những màn giả gái quá đà ở các chương trình hiện nay của anh, sự hâm mộ
của Linh dành cho Trấn Thành giảm nhiệt hơn.
Linh chia sẻ: "Trấn Thành là nghệ sĩ trẻ tài năng,
nhiều sáng tạo, nhưng gần đây tôi chỉ thấy anh phô diễn sự đanh đá, õng
ẹo, lả lướt quá lố trên sân khấu... cường độ giả gái của Trấn Thành ngày
càng tăng theo độ nổi của anh, điển hình trong chương trình "Bí mật đêm
chủ nhật", anh vừa làm Marilyn Monroe, vừa làm Phi Thanh Vân, vừa làm
cô búp bê bị hư hay làm nàng tiên hắc ám phiên bản lỗi Việt Nam...
Đành rằng với những chương trình có format phải bốc
thăm thì nghệ sĩ không có nhiều lựa chọn, nhưng ở những chương trình
người nghệ sĩ chủ động hơn cũng thấy anh Trấn Thành giả gái luôn".
Không thể phủ nhận chiêu trò sử dụng nam nghệ sĩ giả
gái sẽ thu hút và gây sự chú ý cho người xem. Nghệ sĩ Hoài Linh từng ghi
dấu ấn với những màn giả gái xuất sắc khiến khán giả thích thú, tuy
nhiên, khán giả nhớ đến anh không chỉ vì sự "biến đổi giới tính" của anh
mà chính vẻ duyên dáng, hài hước, tinh nghịch và độc đáo khi thời điểm
đó không có mấy nghệ sĩ đột phá như anh.
Bản thân anh cũng đã biết điểm dừng và hiếm hoi lắm mới
xuất hiện lại với những vai giả gái. Khán giả từng chán ngán với thảm
họa giả gái của Long Nhật, Quang Hà và gần đây thường xuyên chịu trận
với những màn giả gái của những nam nghệ sĩ phốp pháp và cơ bắp hơn như:
KN, NKH, MQH, NK và CT... rần rần xuất hiện trong những bộ cánh lòe
loẹt, điệu bộ ngúng ngẩy, lúng liếng với những màn giả gái mà theo nhận
xét của Hoài Linh là "những thôn nữ đột biến gien" khiến nhiều trẻ con
xem cũng phải khóc thét.
Càng nhảm, càng lố, càng nhiều người xem
Nhà sản xuất Đ.T tiết lộ áp lực rating của các chương
trình luôn bủa vây, vì vậy, trong chương trình truyền hình thực tế không
thể không có chiêu trò. Dùng nghệ sĩ nam giả gái
vẫn là một thủ pháp còn đang ăn khách, dù đó là chương trình có thông
điệp hay chỉ cần nam nghệ sĩ áo quần xúng xính, lả lướt, ưỡn ẹo trên sân
khấu cũng đủ mua vui.
| Trấn Thành và Minh Thuận trong các pha ưỡn ẹo giả gái |
Chương trình nào có nghệ sĩ nổi tiếng giả gái lượng
người xem bao giờ cũng tăng cao. "Một món ăn sử dụng nhiều lần không sợ
nhàm chán sao?" - " Làm chương trình vui cái đã, khán giả bây giờ thích
những trò vui, trò lố. Càng nhảm, càng lố càng nhiều người xem và bình
luận! "vị này cho hay.
Tố Uyên, biên tập của một game show hài thổ lộ, việc
xây dựng các nhân vật giả gái cũng đỡ vất vả hơn tạo hình và xây dựng
những hình tượng khác, mà hiệu ứng giải trí lại cao. Khán giả dễ cười,
dễ thỏa mãn hơn. Và hệ quả là làn sóng dễ làm, dễ vui, dễ câu view đã
tạo nên những màn giả gái ngày càng thái quá và phản cảm.
Trong "Bí mật đêm chủ nhật" cũng thế, vài tập đầu người
xem háo hức với món ăn mới lạ, nhưng ngày càng vào sâu, ngoài những màn
giả gái lăn lộn, "hại" nhau trên sân khấu, sau tiếng cười người xem
không cảm được những thông điệp và ý nghĩa mà chương trình gửi đến,
chính vì thế, nhiều khán giả đã gọi vui đó là "Nhảm nhí đêm chủ nhật".
Biết dừng trước những bình luận gay gắt từ người hâm
mộ, Thanh Duy nam ca sĩ giả gái đình đám, quán quân của chương trình
"Gương mặt thân quen" cho hay, nhờ sở hữu khuôn mặt baby, chất giọng mái
quãng rộng nên việc giả gái trong game show truyền hình thực tế của anh
đã nhận được nhiều ưu ái từ khán giả.
Anh cũng thú nhận rằng nhờ chương trình truyền hình
thực tế này mà sự nghiệp của anh cũng phất lên nhiều, bay show liên tục,
và những lời mời giả gái đến với anh tới tấp. Tuy nhiên, Duy tiết lộ,
gần đây anh phải từ chối đến 95% những lời mời giả gái biểu diễn trên
sân khấu, thậm chí từ chối luôn những vai diễn được đo ni đóng giày cho
Duy với vai hóa nữ.
Theo Duy, anh không muốn đi quá đà và lạm dụng việc giả
gái sợ sẽ gây ra sự nhàm chán, phản cảm và không muốn làm trò mua vui
bởi khán giả bây giờ ngày càng khó tính hơn.
Diễn viên Trường Giang hóm hỉnh chia sẻ: "Nếu làm một
bà già khó tính, khó ưa thì tôi dám nhận. Đóng vai một cô gái xinh đẹp,
duyên dáng thì cho tôi xin. Ở những chương trình chẳng đặng đừng phải
diễn, vì đó là format, là thử thách khả năng biến hóa của diễn viên bắt
buộc phải đóng thì thôi. Còn ngoài ra, tôi không dám giả gái. Giả gái
không đến là sự xúc phạm phụ nữ, làm xấu nhòe và lệch lạc hình ảnh.
Mỗi người có một sự lựa chọn. Nhưng có nhiều hướng đi
tốt chứ không nhất thiết phải giả gái. Khán giả bây giờ rất tinh họ dễ
nhận ra đâu là những pha giả gái quá đà, những pha giả gái để PR".
>> Tin mới nhất về vụ nổ mìn ở ngõ Thông Phong, Hà Nội
>> Thích khoe mẽ trên mạng xã hội, hot girl ‘bóc lịch’ 5 năm
>> M.U chính thức giữ chân De Gea thêm 4 năm
>> Thích khoe mẽ trên mạng xã hội, hot girl ‘bóc lịch’ 5 năm
>> M.U chính thức giữ chân De Gea thêm 4 năm
Thu Vân
Hạ Berto, ‘độc cô cầu bại’ Mayweather giã từ sự nghiệp trong vinh quang
13/09/2015 15:17
(TNO) Tay đấm Floyd Mayweather Jr đã nâng
thành tích bất khả chiến bại trong sự nghiệp lên con số 49 với chiến
thắng bằng tính điểm sau 12 hiệp đấu trước đối thủ Andre Berto ở cuộc
thượng đài bảo vệ đai vô địch bán trung WBC và WBA diễn ra vào sáng nay
(giờ VN) tại võ đài MGM Grand Garden Arena, Las Vegas (Mỹ).
Trước cuộc đấu này, mọi sự chú ý đổ dồn về việc liệu tay
đấm người Mỹ Mayweather có thể sang bằng kỷ lục của huyền thoại quyền
anh hạng nặng Rocky Marciano (người sở hữu thành tích 49 trận thắng) để
bảo vệ được biệt danh “độc cô cầu bại” và có thực hiện tuyên bố sẽ giã
từ sự nghiệp sau lần thượng đài này hay không.
Mặt khác, mặc dù không được đánh giá cao với thành tích 30
trận thắng và 4 thất bại nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một cuộc
lật đổ của Berto trước Mayweather. Tuy nhiên, diễn biến cuộc đấu cuối
cùng diễn ra như những dự đoán mà các nhà chuyên môn nhận định khi Berto
quá yếu ớt trước một tay đấm có lối đánh phòng ngự tốt nhất lịch sử
quyền anh.
Mặc dù không thể hạ knock-out đối thủ trong 12 hiệp đấu
nhưng Mayweather đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trên bảng thông số kỹ
thuật. Theo đó, tay đấm 38 tuổi Mayweather tung ra 232 cú đấm chính
trong số 410 cú ra đòn, trong khi con số cú đấm chính xác của Berto khá
khiêm tốn với con số 83 trong số 495 cú ra đòn.
Trong 12 hiệp đấu, với kinh nghiệm dày dặn và cách di
chuyển nhanh nhẹn cùng những nhát đấm sấm sét, “độc cô cầu bại”
Mayweather có lúc tưởng như đã hạ knock-out đối thủ đồng hương kém hơn 6
tuổi. Bằng những thông số lấn lướt, 3 vị trọng tài không khó để trao
phần thắng cho Mayweather với số điểm 117 -111, 118-110 và 120-108.
“Tôi biết anh ấy (Berto) có một trái tim mạnh mẽ nên sẽ
không gục xuống. Đó là một đấu hay và Berton thực sự là một đối thủ khó
khăn. Tuy nhiên hôm nay tôi thể hiện phong độ tốt hơn”, Mayweather trả
lời phỏng vấn sau cuộc đấu.
Trong khi đó, Berto chấp nhận một thất bại “tâm phục khẩu
phục” với phát biểu: “Tôi luôn hướng về phía trước để tấn công nhanh
nhưng anh ấy (Mayweather) thực sự xảo quyệt với những chiêu khiến tôi
mất nhịp độ. Anh ấy thực sự là một tay đấm trong những tay đấm xuất sắc
nhất lịch sử quyền anh”.
Khi được hỏi về quyết định giã từ sự nghiệp sau cuộc đấu
khi chỉ còn cách 1 trận thắng để đạt cột mốc kỷ lục 50 cuộc đấu “bất khả
chiến bại”, Mayweather một lần nữa khẳng định: “Sự nghiệp của tôi đã
chấm dứt. Đó là tuyên bố chính thức. Tôi nghĩ đây là thời điểm phải dừng
lại. Tôi đã gần 40 tuổi, 19 năm thượng đài và trở thành nhà vô địch thế
giới trong 18 năm qua”.
Như vậy, mặc dù quyết định giã từ sự nghiệp ở thành tích
49 trận “bất khả chiến bại”, Mayweather được xem là một trong những tay
đấm vĩ đại nhất lịch sử quyền anh thế giới. Điều mọi người nghĩ đến bây
giờ là Mayweather sẽ tiếp tục vung tiền ngông cuồng theo kiểu gì sau khi
kiếm được khoảng từ 30 đến 50 triệu USD tiền thưởng sau chiến thắng
trước Berto và liệu anh có bị cám dỗ để phá vỡ kỷ lục của huyền thoại
Rocky Marciano hay không.
Tây Nguyên
Gần chục tiếp viên ăn mặc khiêu dâm bỏ chạy tán loạn khi nhà hàng bị kiểm tra
Dân trí Khi cơ quan chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra 2 nhà hàng, nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang bỏ chạy tán loạn lên sân thượng.
Lúc 22h đêm 10/9, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TPHCM (Đoàn 2) bất ngờ đột kích kiểm tra hành chính đối với nhà hàng Trúc Xinh (203 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM).
Các tiếp viên của nhà hàng Trúc Xinh
Trong lúc đang kiểm tra nhà hàng Trúc Xinh, lực lượng chức năng phát hiện trên sân thượng nhà hàng Vy Vũ (kế bên) cũng có rất nhiều tiếp viên nữ đang nhốn nháo bỏ trốn. Lúc này, các cán bộ liên ngành đến yêu cầu nhà hàng Vy Vũ mở cửa để kiểm tra hành chính.
Ban đầu, chủ nhà hàng không đồng ý mở cửa cho lực lượng chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi trưởng Đoàn thông báo sẽ gọi công an hỗ trợ thì đại diện nhà hàng Vy Vũ mới chịu hợp tác.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng bia đang khui dở, đồ ăn và áo quần của tiếp viên nằm ngổn ngang trên bàn.
Hai nhà hàng bị kiểm tra
Kết thúc buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản các lỗi vi phạm đối với nhà hàng Trúc Xinh như: kinh doanh karaoke không phép, tiếp viên mặc đồ khiêu dâm, không đăng ký sử dụng lao động, không trang bị phương tiện PCCC. Ngoài ra, nhà hàng Vy Vũ cũng bị lập biên bản với các lỗi như: sử dụng lao động chưa đủ tuổi quy định, cửa thoát hiểm không đủ đèn chiếu sáng…
Đình Thảo
Nhận xét
Đăng nhận xét