Tàu ngầm AIP lớp Soryu, máy bay tuần tiễu chống ngầm P-1 và thủy phi cơ US-2
Giới công nghiệp quốc phòng Nhật đòi đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí
Theo tờ báo Asahi Shinbun, các thế lực có ảnh hưởng ở Nhật Bản không
bao giờ ngừng cuộc tranh luận giữa "ủng hộ" và "phản đối" buôn bán vũ khí.
Hiện giới vận động hành lang công nghiệp của đất nước đang mạnh mẽ kêu
gọi chính phủ nước này tham gia mạnh mẽ vào hoạt động xuất khẩu vũ khí.
Có những quan chức bày tỏ quan điểm cho rằng, một nhà nước đầy đủ giá
trị cần phải nắm cả xuất khẩu vũ khí. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến
khác nói, Nhật Bản không nên sản xuất vũ khí, bởi hoạt động này sẽ bóp
nghẹt sự tăng trưởng kinh tế.
Theo chuyên gia quân sự Nga Vladimir Evseev, lập luận thứ hai không
thực sự vững chắc, bởi những kinh nghiệm của Mỹ cho thấy, chính việc sản
xuất vũ khí nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đã thực sự kích thích nền
công nghiệp của Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ.
Tuy nhiên, sự hiện diện vũ khí và quân đội hùng mạnh của Washington
lại đẻ ra “chủ nghĩa ký sinh” hiện hữu ở châu Âu: Phần lớn các nước
không muốn chi tiêu nhiều vào quốc phòng và hy vọng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ họ.
Lối tiếp cận này cũng tồn tại cả ở Nhật Bản. Nhưng tình hình bắt đầu
thay đổi.
Máy bay F-2, xe tăng Type 10 và tàu tuần tiễu Nhật Bản
Nhật Bản trở nên coi trọng việc tăng cường các lực lượng vũ trang.
Điều này thấy rõ qua những động thái của Bộ Quốc phòng nước này. Lực
lượng Phòng vệ ngày càng được ghi nhận như một lực lượng vũ trang toàn
diện. Do đó, sự vận động hành lang thúc đẩy sản xuất vũ khí cũng trở nên
tích cực hơn.
Ông Yevseyev nhận định rằng, có một số lĩnh vực buôn bán vũ khí mà
Nhật Bản sẽ không tham dự. Trước hết, đó là hệ thống phòng thủ tên lửa
chủ yếu do Hoa Kỳ nắm sản xuất kinh doanh, bởi trong lĩnh vực này, Nhật
Bản có vai trò của người mua hơn là người bán.
Mặc dù, một số hệ thống giám sát kể cả giám sát không gian đang được
chế tạo tại Nhật Bản, nhưng có rất ít khả năng những hệ thống này được
đem ra thị trường vì đó là sản phẩm được thiết kế chung. Như vậy, các hệ
thống phòng thủ tên lửa đã bị gạt khỏi cơ chế kinh doanh vũ khí của
Tokyo.
Lĩnh vực thứ hai mà Nhật Bản không thể giành vị trí đáng kể là sản
xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Nước này có các tên lửa đẩy đủ
khả năng hoán chuyển thành các ICBM, nhưng việc kinh doanh là không thể
được bởi hiệp định kiểm soát xuất khẩu công nghệ tên lửa.
Hệ thống tên lửa bờ đối hạm Type 12 được chế tạo trên nguyên mẫu hệ thống tên lửa đất đối không Type 03
Hiện nay, bất lợi lớn nhất của vũ khí Nhật là giá thành quá cao, do
phạm vi sản xuất hạn hẹp khiến họ không giảm được chi phí sản xuất. Tuy
nhiên, khi được giải phóng, vũ khí xuất khẩu sẽ tiến hành sản xuất hàng
loạt, sẽ làm giảm giá thành mua sắm vũ khí, nâng cao sức cạnh tranh trên
thị trường.
Chuyên gia Yevseyev kết luận rằng, Nhật Bản có đầy đủ khả năng cạnh
tranh thành công trong thị trường vũ khí, bởi nước này có trình độ khoa
học kỹ thuật hàng đầu thế giới và nhiều doanh nghiệp có năng lực sản
xuất công nghiệp vũ khí rất mạnh.
Nhật Bản có thể trở thành “người khổng lồ” về xuất khẩu vũ khí
Hiện nay, Nhật có tổng cộng hơn 1.000 doanh nghiệp có thể sản xuất
sản phẩm công nghiệp quân sự, trên 90% vũ khí trang bị của Lực lượng
Phòng vệ do 12 doanh nghiệp trụ cột như Tập đoàn công nghiệp nặng
Ishikawajima-Harima, Mitsubishi, Kawasaki, ShinMaywa… cung cấp.
Hệ thống tên lửa bờ đối hạm SSM-1, thuộc Type 88 của Nhật
Cận cảnh tên lửa chống hạm siêu âm ASM-3 treo dưới cánh máy bay F-2A
Trong lĩnh vực hải quân nói chung và ngành đóng tàu nói riêng, hiện
nước này có khả năng đóng được tất cả các loại tàu chiến hiện đại từ
hạng nhẹ đến hạng nặng và đã đạt những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực
này.
Nhật có năng lực đóng được các tàu sân bay chở máy bay chiến đấu, tàu
sân bay trực thăng, tàu đổ bộ tấn công, tàu khu trục Aegis kiểu Mỹ cùng
với các tàu ngầm AIP, tàu hộ vệ, tàu tuần tiễu… Các chiến hạm do nước
này chế tạo luôn được đánh giá thuộc loại hàng đầu thế giới.
Nhật Bản cũng có đủ khả năng chế tạo các máy bay chiến đấu hàng đầu
thế giới kể cả các máy bay chiến đấu F-15, F-16 của Mỹ (F-16 tức là F-2
của Nhật), thậm chí là cả các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 như F-35
của Mỹ và ATD-X Shinshin của Nhật (có thể được định danh là F-3).
Các chuyên gia của Tokyo cũng đã phát triển những dòng máy bay bảo
đảm hiện đại hàng đầu thế giới như thủy phi cơ trinh sát US-2
ShinMaywa hay máy bay tuần tiễu chống ngầm P-1 Kawasaki hoặc một loại
máy bay cảnh báo sớm hiện đại được chế tạo trên nền tảng P-1, thay thế
cho E-2C Hawkeye của Mỹ.
Xe chiến đấu bộ binh MCV được bắt đầu phát triển từ năm 2008
Về vũ khí tên lửa, Tokyo cũng đã tự sản xuất được nhiều loại tên lửa,
thuộc đủ các chủng loại khác nhau, ví dụ như tên lửa chống hạm phóng từ
máy bay thế hệ mới nhất ASM-3, tên lửa đất đối không tầm trung tiên
tiến Type 03, tên lửa bờ đối hạm thế shệ mới nhất thuộc Type 12…
Ngoài ra Nhật còn có loạt tên lửa chống hạm Type 88 SSM-1 (phóng trên
mặt đất), Type 90 (phóng từ chiến hạm), Type 91/ASM-1C và Type 93/ASM-2
(sử dụng trên máy bay), trong đó Type 91 chủ yếu trang bị cho máy bay
tuần tra chống ngầm P-3C “Orion” và máy bay chống ngầm P-1.
Hiện nay, chương trình hợp tác nghiên cứu chế tạo lớn nhất của
Nhật-Mỹ là tên lửa phòng không hạm của các tàu Aegis là SM-3 Block2A.
Nhật Bản đã đảm đương nghiên cứu phát triển các cấu kiện cốt lõi như đầu
dẫn đường hồng ngoại, đầu đạn sát thương động năng, động cơ tên lửa...
Nhật cũng có hàng loạt vũ khí lục quân chất lượng cao, trong đó xe
tăng Type 10 luôn được xếp vào top 5 xe tăng tiên tiến nhất thế giới.
Nga cả xe tăng thế hệ trước là Type 90 cũng có sức mạnh đáng nể.
Xe bọc thép chở quân Type 96 của Nhật có tính năng rất mạnh
Xe bọc thép chở quân Type 96 của Nhật không hề kém các dòng xe đồng
hạng như Boxer của Đức, BTR-80 của Nga, Stryke của Mỹ, mà hiện nay
Mitsubishi còn đang phát triển một dòng xe 8x8 còn mạnh hơn. Hãng
này cũng đã phát triển thành công xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới MCV
rất hiện đại.
Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật có thể phát triển một số hệ thống
thiết bị, vũ khí khác dành cho lục quân, ví dụ như các robot quân sự của
Nhật Bản có trình độ tự động hóa cao nhất thế giới. Ngoài ra, các hệ
thống thông tin liên lạc và radar của nước này cũng không mấy nước sánh
kịp.
Ngay từ cuối thập niên 1980, các doanh nghiệp công nghiệp quân sự
Nhật Bản đã từng tiến hành đánh giá tiềm năng của nước này khi tham gia
xuất khẩu vũ khí. Theo đó, nước này ít nhất có thể chiếm lĩnh 45% thị
phần xe tăng và pháo tự hành quốc tế, 40% sản phẩm điện tử quân dụng,
60% thị phần tàu chiến.
Như vậy, có thể nói rằng, khi Nhật Bản trở mình, một “người khổng lồ” về xuất khẩu vũ khí sẽ xuất hiện!
Theo Thiên Nam
Đất Việt
Tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân
Dân trí Một vụ tai nạn giao thông trong hầm Hải Vân
khiến hàng loạt xe ô tô bị “dồn toa”. Vụ tai nạn làm giao thông bị tắc
nghẽn nhiều giờ liền. Đến khoảng 16h17 chiều nay (14/9), hầm Hải Vân mới
được lưu thông cục bộ 1 làn xe.
Chiều nay 14/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Cao Bá Giang – Phó
Tổng giám đốc Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
(HAMADECO) – cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 13h38 cùng ngày giữa nhiều
xe ô tô đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam tại km 6+448 thuộc địa phận
TP Đà Nẵng.
Hiện trường vụ tai nạn
Theo đó, trong khoảng thời gian trên, Trung tâm điều hành hầm đường
bộ Hải Vân phát hiện có tai nạn giao thông tại km 6+448 do nhiều xe tông
nhau. Các xe đông lạnh mang BKS 79C-01.278, xe 4 chỗ mang BKS
75A-00.002, xe 16 chỗ mang BKS 43S-2485 đang chạy chậm do có thông báo
có vật cản phía trước.
Tuy nhiên xe tải 2 cầu trước, 2 cầu sau mang BKS 79C-04.055 chạy phía
sau không giữ khoảng cách và không làm chủ tốc độ đã tông vào xe ô tô
16 chỗ mang BKS 43S-2485 đang dừng phía trước; tiếp đó xe ô tô 16 chỗ
BKS 43S-2485 tông tiếp vào xe ô tô 7 chỗ mang BKS 75A-00.002 đang dừng
phía trước làm cho xe này tông tiếp xe đông lạnh BKS 79C-01.278 đang
dừng phía trước.
Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, HAMADECO đã triển khai phương án
điều tiết giao thông khẩn cấp, đóng hầm phía Bắc và Nam; triển khai ngay
lập tức các mũi cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo giao thông khẩn cấp.
Cùng lúc đó, HAMADECO cấp báo cho Bệnh viện Giao thông Vận tải Đà
Nẵng, Công an Thị trấn Lăng Cô (TT-Huế), Công an quận Liên Chiểu (Đà
Nẵng), Đồn Biên phòng 236, Đường dây nóng của Cục Quản lý đường bộ III
và Chi cục Quản lý đường bộ III.1... để phối hợp ứng cứu.
Vài phút sau, bộ phận cứu thương, cứu hộ đã tiếp cận các xe bị tai
nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và thực hiện đảm bảo giao thông.
Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (thuộc phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cũng có
mặt tại hiện trường để điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông.
Vụ tai nạn làm cho 12 hành khách trên xe ô tô 16 chỗ mang BKS
43S-2485 bị xây xát nhẹ. Trên các xe ô tô BKS 79C-01.278, 75A-00.002 và
43S-2485 không có người bị thương.
Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường. (Ảnh HAMADECO)
Ngoài ra, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 75A-00.002, ô tô 16 chỗ mang BKS
43S-2485 bị hư hỏng nặng và xe tải BKS 79C-04.055 bị hư hỏng phần cabin,
5m lan can inox bờ tường trong hầm cũng bị bong bật do xe 79C-04.055
gây ra.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ tai nạn do xe tải
mang BKS 79C-04.055 không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách nên đã
tông dồn các xe phía trước. Ngoài ra, 2 xe ô tô 4 chỗ mang BKS
75A-00.002, xe 16 chỗ BKS 43S-2485 không giữ khoảng cách an toàn 50m
theo quy định khi tham gia giao thông trong hầm.
Đến 16h17 phút chiều cùng ngày, hầm Hải Vân vẫn đang cho thông xe cục bộ 1 làn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an điều tra quận Liên Chiểu điều tra, kết luận.
Công Bính
Hàng loạt vết đạn trên con tàu bị nhóm đi canô xả súng
Sau loạt đạn bắn thủng mạn tàu, cửa
kính và làm một người bị thương, nhóm người lăm lăm súng bắt tài công
sang canô và cho đồng bọn chiếm tàu.
Ngày 14/9, thượng tá Trần Bằng Đức, Phó Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ
chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, 6 tàu cá bị nhóm
người đi canô xả súng lần lượt được đưa về Kiên Giang để cơ quan chức
năng khám nghiệm, điều tra.
Vết bắn làm thủng kính tàu của tài công Huỳnh Văn Tửng (45 tuổi). Anh
này cho biết, trên tàu có 19 người đang đánh bắt cá ở vùng biển giáp
ranh giữa Việt Nam - Thái Lan - Malaysia, bất ngờ nhóm 10 người đi trên
canô có trang bị vũ khí rượt đuổi, chĩa súng bắn.
Anh Trần Văn Sang (35 tuổi) bị trúng đạn ở đùi trái. "Nhóm
cướp đeo kính đen, mang nhiều súng các loại, đi trên canô cao tốc. Sau
khi bắn loạt đạn, chúng liền đổ bộ lên tàu", anh Sang kể.
"Bọn chúng dùng báng
súng đánh liên tục vào đầu và người tôi, sau đó chúng còng tay tôi lại
dẫn lên canô cao tốc dài khoảng 12 m. Khi phát hiện các tàu cá, chúng
bắn liên tục. Tôi thấy chúng bắn hết 6 thùng đạn lớn", anh Tửng cho hay.
Sau khi bắt anh Tửng sang canô cao tốc, bọn cướp trói 18 người còn lại
dồn về phía mũi tàu. Hai tên mang đầy súng lái tàu về vùng biển Thái
Lan. Số còn lại tiếp tục đi canô tấn công 5 tàu cá khác đang đánh bắt
gần nhau.
Chạy hơn một giờ,
chúng bắn xối xả vào hai cặp tàu cá khác khiến anh Nguyễn Hùng Cường bị
thương nặng và anh Ngô Văn Sinh tử vong tại chỗ. Loạt đạn khiến các tàu
cá này hư hỏng.
Mạn tàu cá của anh Tửng ghim vết đạn. "Khoảng một giờ sau, khi hay tin
có người trúng đạn chết, chúng đã thả tôi cùng 18 thuyền viên lái tàu
về", tài công này cho biết.
Anh Thanh chỉ vết đạn xuyên phá phần đầu con tàu.
Một đầu đạn bọn cướp bắn vào tàu của ngư dân Kiên Giang vào chiều 11/9. Theo nhận định của thượng tá Đức, mục tiêu của nhóm này là bắt tàu để đòi tiền chuộc.
Cửu Long
Bắt nghi phạm đâm chết người khi giải quyết tai nạn giao thông
14/09/2015 16:22
(TNO) Sáng nay 14.9, trung tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng
Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết, đã bắt được nghi phạm
giết người trong khi giải quyết hậu quả tai nạn giao thông.
Nghi phạm Tương tại trụ sở Công an thị xã Hoàng Mai - Ảnh do Công an thị xã Hoàng Mai cung cấp
Chị Mận khóc ngất tại bệnh viện khi biết tin về cái chết của chồng - Ảnh: Tuấn Ngọc
Theo trung tá Hà, nghi phạm bị bắt là Lê Công Tương (23 tuổi, trú
xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Nạn nhân bị đâm chết là anh
Trần Quý Ngọc (29 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ
An).
Bước đầu Tương khai nhận đã cầm dao đâm chết anh Ngọc vì mâu thuẫn trong giải quyết bồi thường vụ tai nạn giao thông.
Trước đó, vào chiều 13.9, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được trình
báo của chị Trần Thị Mận (vợ anh Ngọc), về việc chồng chị này đưa một
chiếc xe máy lên thị xã Hoàng Mai để sửa và trả cho gia đình người bị
hại sau vụ tai nạn giao thông thì bị đâm trọng thương và sau đó tử vong
tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.
Công an thị xã Hoàng Mai đã triển khai lực lượng tới bệnh viện nắm
thông tin, lấy lời khai và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiến hành
khám nghiệm tử thi. Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan công an xác định anh
Ngọc chết do bị đâm bằng vật nhọn vào ổ bụng. Các điều tra viên sau đó
đã vào cuộc xác minh và khẩn trương truy tìm hung thủ.
Chỉ sau gần 2 giờ điều tra, cơ quan công an đã vận động được 6 đối
tượng có liên quan đến vụ việc ra đầu thú. Qua lời khai các đối tượng và
chứng cứ thu thập được, Công an thị xã Hoàng Mai xác định Tương là nghi
phạm chính trong vụ án mạng nên tiến hành bắt giữ.
Theo trung tá Hà, ngày 12.9, anh Ngọc và ông Lê Công Thu (bố của
Tương) có xảy ra va chạm giao thông, làm xe máy của ông Thu bị hư hỏng
nặng. Hai bên đã thống nhất thỏa thuận dân sự và phương án bồi thường
bằng việc để anh Ngọc đưa xe máy đi sửa.
Đến trưa ngày 13.9, anh Ngọc đưa xe máy tới một tiệm sửa xe ở
phường Quỳnh Xuân để sửa. Quá trình sửa xe, anh Ngọc gọi điện cho Tương
thông báo địa chỉ tiệm sửa xe để đến giám sát.
Tương rủ thêm vài người bạn cùng đi. Tới tiệm sửa xe, phát hiện
phần đèn xe bị hỏng nhưng vẫn chưa được sửa, Tương yêu cầu anh Ngọc phải
chịu trách nhiệm nhưng anh Ngọc từ chối nên hai bên xảy ra cãi vã.
Trong lúc xô xát, Tương bất ngờ dùng dao đâm anh Ngọc khiến anh này gục tại chỗ và tử vong sau khi được đưa vào viện cấp cứu.
Hợp tác Việt Nam - Australia trong phòng chống tội phạm
Ban Thời sựCập nhật 22:50 ngày 14/09/2015
VTV.vn - Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Australia - Tony Abbott.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức
Australia, hôm nay (14/9), tại thủ đô Canbera, Đại tướng Bộ trưởng Bộ
Công an Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Australia -
Tony Abbott.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Australia Tony
Abbott đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ Đối tác toàn diện
giữa hai nước; vì lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước, vì hòa bình,
ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Thủ tướng
Tony Abbott cũng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi
pháp luật Australia và Bộ Công an Việt Nam không ngừng phát triển, đi
vào thực chất, có hiệu quả thiết thực, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh
phòng, chống tội phạm.
Trong khuôn khổ chuyên thăm, Bộ trưởng
Trần Đại Quang cũng đã có cuộc hội đàm với Thượng Nghị sĩ, Tổng chưởng
lý Australia George Brandis.
Tại hội đàm, hai bên thống nhất rà soát,
bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp lý, hợp tác về tư pháp hình
sự và thực thi pháp luật; đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục nội luật
của mỗi nước để sớm phê chuẩn và thực thi Hiệp định tương trợ tư pháp về
hình sự. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tham vấn, ủng hộ lẫn
nhau tại các diễn đàn đa phương, hội thảo quốc tế về tư pháp hình sự;
triển khai Hiệp định về dẫn độ.
Tranh cãi quanh khoản cước điện thoại hơn 1,1 tỷ đồng
Làm mất điện thoại có đăng ký dịch vụ gọi quốc tế, chị Bích (Cà Mau) cho biết đã rất sốc khi nhận thông báo cước tiền tỷ.
Ngày 14/9, chị Võ Thị Ngọc Bích (ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) vẫn thất thần khi nhắc lại chuyện nợ tiền cước điện thoại cách đây hơn một năm.
“Lúc mất máy, chúng tôi có thông báo đến nhà mạng yêu
cầu khóa số, nhưng không biết sao họ không khóa và sau đó đã gửi giấy
báo cước điện thoại quá lớn đến”, chị Bích nói và cho biết không đồng ý
với số tiền "khủng" mà nhà mạng yêu cầu chị thanh toán như trên, nên vụ
việc được phân xử tại Tòa án huyện Phú Tân.
Chị Bích khẳng định chị và người thân không thực hiện các cuộc gọi gây phát sinh cước 1,1 tỷ đồng.
Theo chị Bích, đầu năm 2014, chị đến Trung tâm viễn thông Cái Nước
- Phú Tân ký hợp đồng (lập ngày 15/1/2014) với các nội dung: đăng ký sử
dụng thuê bao di động trả sau và ký gửi số tiền 5 triệu đồng, số điện
thoại là 0945.853... Hai ngày sau khi sử dụng, chị Bích yêu cầu nhà mạng
mở dịch vụ gọi và chuyển vùng quốc tế (international roaming).
“Đến ngày 18/1, tôi giao điện thoại cho người em
mang theo khi du lịch Lào. Do không có hộ chiếu nên tôi không đi cùng.
Khi tới Lào, em tôi phát hiện mất điện thoại vào khoảng 22h cùng ngày.
Sáng hôm sau, em tôi gọi điện về cho nhân viên giao dịch của nơi đăng ký
thông báo mất điện thoại, và yêu cầu nhà mạng khóa số”, chị Bích thuật
lại.
Sau khi về nước, em chị Bích cũng không đến liên hệ lại
với nơi cung cấp dịch vụ, vì nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết.
Tuy nhiên, khi nhân viên viễn thông gửi giấy báo tiền cước tháng 1/2014,
với số tiền 1.146.784.446 đồng, kèm theo danh sách cuộc gọi thì lên đến
5.939 cuộc, gia đình chị mới phản ứng.
Theo lời khách hàng này, nhiều chi tiết cuộc gọi không
thể lý giải được như: cùng một thời điểm (cùng giây, cùng phút, cùng
giờ), bảng kê chi tiết cho thấy có đến 9 cuộc gọi được thực hiện và đều
bị tính phí, nhiều lúc chỉ trong một phút có thể thực hiện đến 49 cuộc
gọi… "Việc này được nhân viên nhà mạng giải thích rằng việc này xuất
phát từ dịch vụ chuyển cuộc gọi quốc tế, gây phát sinh những cuộc gọi
chờm trong cùng một thời điểm và vẫn bị tính cước theo quy định", khách
hàng này cho biết.
Chị Bích khẳng định từ khi đăng ký dịch vụ đến khi mất
điện thoại, bản thân chị chỉ gọi 20 cuộc. Cụ thể ngày 16/1 gọi bốn lần,
ngày 17/1 gọi 9 lần và ngày 18/1 gọi 7 lần… “Hầu hết các cuộc gọi phát
sinh trong ngày 19/1/2014, vào lúc khoảng 8h. Lúc này em tôi đã để mất
máy điện thoại khi trên đất Lào. Do đó, chúng tôi không thể thực hiện
được nhiều cuộc gọi như thế”, chị lý giải.
Đến tháng 6/2014, Công ty Viễn thông Cà Mau (đơn
vị quản lý Trung tâm viễn thông Cái Nước - Phú Tân) quyết định kiện chị
Bích ra Tòa án huyện Phú Tân, về việc thiếu tiền cước điện thoại hơn
1,1 tỷ đồng không trả. Trong phiên hòa giải của tòa, phía khách hàng chỉ
đồng ý trả tiền cước theo những cuộc gọi phát sinh mà chị và em trai
thực hiện, trong khi nhà mạng vẫn giữ quan điểm yêu cầu chị Bích thanh
toán đủ số tiền.
Trao đổi về việc này, Thẩm phán Nguyễn Thành Phước,
người được giao xử vụ án cho biết, hồ sơ vụ án có nhiều tình tiết phức
tạp. “Danh sách cuộc gọi đều ở nước ngoài và có cả Somalia”, thẩm phán
Phước nói.
Do vậy, Tòa án huyện Phú Tân đã
có công văn gửi các cơ quan chuyên môn để làm rõ và được Cục Viễn thông
(Bộ Thông tin Truyền thông) có văn bản trả lời. Theo Cục Viễn thông, do
số thuê bao 0945. 853… đang ký sử dụng dịch vụ gọi và chuyển vùng quốc
tế, kèm theo dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi nên việc phát sinh cuộc gọi và
việc tính cước như nội dung bảng kê chi tiết cước viễn thông là có khả
năng xảy ra. Đó là trường hợp thuê bao này chuyển tiếp cuộc gọi tới một
tổng đài (tổng đài trả lời tự động, các dịch vụ tư vấn thoại...).
Tuy nhiên, Cục Viễn thông cũng cho rằng số thuê bao này
thực hiện chuyển tiếp cuộc gọi như nêu trên thì việc nhìn vào bảng kê
chi tiết cước viễn thông cũng không thể khẳng định được các cuộc gọi có
chờm hay trùng nhau. Do vậy, tòa án hiện vẫn chưa thể đưa ra xét xử được
vụ kiện nêu trên.
Theo Phúc Hưng
VNE
Thúc đẩy hợp tác y tế ASEAN
Phương Thảo (Ban Thời sự)Cập nhật 19:53 ngày 14/09/2015
VTV.vn - Hợp tác y tế ASEAN đang được củng cố và ngày càng sâu rộng, góp
phần hiệu quả cho việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN bền vững, lấy con
người làm trung tâm.
Hôm nay (14/9), Hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển y tế
ASEAN lần thứ 10 và các hội nghị liên quan đã khai mạc tại thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhằm thảo luận chương trình phát triển y tế ASEAN
sau năm 2015. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi ASEAN đang
bước vào giai đoạn hình thành cộng đồng, với mức độ liên kết và hợp tác
ngày càng cao trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế. Nước
chủ nhà Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến.
Hợp tác y tế ASEAN đang được củng cố và
ngày càng sâu rộng, góp phần hiệu quả cho việc xây dựng một Cộng đồng
ASEAN bền vững, lấy con người làm trung tâm. Thông điệp này đã được Bộ
trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định tại Hội nghị các quan chức
cao cấp về phát triển y tế ASEAN. Trên tinh thần đó, với tư cách là nước
chủ nhà hội nghị, Việt Nam đề xuất cần phải tăng cường hơn nữa hợp tác y
tế nội khối.
Kinh nghiệm thực tế từ những lần đối phó
với các dịch bệnh mới nổi như Ebola và Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông
MERS đã cho thấy hợp tác y tế ASEAN đã và đang phát huy hiệu quả.
Hợp tác y tế đã được tăng cường mạnh mẽ
giữa 10 nước thành viên ASEAN và các nước đối tác đối thoại như Nhật
Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Chúng ta đã hợp tác thành công trong nhiều
lĩnh vực, ví dụ như phòng chống các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh mới
nổi. Khi dịch Ebola và MERS hoành hành, các nước ASEAN đã thảo luận và
nhất trí về cách thức chuẩn bị và đối phó dịch bệnh.
Trên tinh thần thúc đẩy hợp tác y tế
ASEAN, tại Hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển y tế ASEAN, đại
diện các nước thành viên sẽ đưa ra những đề xuất và đóng góp nhằm xây
dựng cơ chế hợp tác mới hiệu quả hơn, mang lại nhiều lợi ích cho người
dân và góp phần hướng mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm.
Tổng thống Obama 'nắn gân' Trung Quốc về chiến tranh mạng
Tổng
thống Mỹ cảnh báo những vụ tấn công mạng từ Trung Quốc là không thể
chấp nhận, và đây cũng là thông điệp mà ông chắc chắn sẽ đưa ra khi
Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Nhà Trắng trong tháng này.
Theo hãng tin Sky News, ông Obama nói rằng các “đấu thủ nhà nước” cần nhất trí về luật chơi nhằm ngăn chặn sự gia tăng các cuộc khủng hoảng mạng. “Đã đến thời điểm chúng ta xem đây là một mối đe dọa an ninh quốc gia cốt lõi và sẽ xử lý nó theo kiểu như vậy”, ông Obama nói hôm 11/9.
Ông
Barack Obama cũng đề nghị nước Mỹ cần nhanh chóng và chủ động
hơn trong việc ứng phó với các hành vi tấn công không gian
mạng, hãng tường thuật của hãng thông tấn quốc tế Reuters.
Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định: “Chúng
tôi đã nói rõ với người Trung Quốc rằng có những thủ đoạn nhất định mà
họ can dự vào, rằng chúng tôi biết chúng xuất phát từ Trung Quốc và
không thể chấp nhận”.
Bằng một giọng điệu cứng rắn và mang tính đối đầu, ông Obama tuyên bố các nhà nước “có thể chọn đây là một lĩnh vực cạnh tranh”.
Tuy
nhiên, ông Obama cảnh báo nếu chọn con đường đó, đấy sẽ là một cuộc
cạnh tranh mà “tôi đảm bảo với các người rằng chúng tôi sẽ thắng nếu
phải làm thế”.
Tổng
thống Mỹ nhấn mạnh rằng thay vào đó, “chúng ta có thể đi đến một thỏa
thuận mà ở đó chúng ta thừa nhận tấn công mạng không giúp ích cho bất cứ
ai, và rằng cần có một số luật đi đường cơ bản”.
Sau một loạt vụ
tấn công mạng nhằm vào các công ty và cơ quan chính phủ Mỹ bị cáo buộc
do hacker có nguồn gốc Trung Quốc tiến hành, giới chức chính quyền
của Tổng thống Obama đã tỏ ý sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt
lên những công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan.
Bước đi trên
dường như xuất phát từ vụ dữ liệu của hàng triệu viên chức chính quyền
liên bang Mỹ, bao gồm một số quan chức cấp cao, bị xâm phạm.
Cách
đây một năm, các công tố viên đã đưa ra cáo trạng với những lời buộc
tội gián điệp nhằm vào 5 quân nhân Trung Quốc bị cho là đã tấn công mạng
Mỹ để giúp các công ty Trung Quốc hưởng lợi.
Tuy nhiên, ngoài
những bản cáo trạng nói trên, Washington đã chật vật tìm cách xây dựng
một hệ thống ngăn chặn hiệu quả nhằm chống lại làn sóng các vụ tấn công
mạng đang ngày càng trở nên nguy hiểm và khốc liệt.
Theo PCWorldVN
Vụ bom Bangkok: Malaysia bắt ba người
14 tháng 9 2015
Đền Erawan đã hoạt động trở lại trong khi cảnh sát còn đang truy tìm thủ phạm
Cảnh sát Malaysia bắt hai người Malaysia và một người Pakistan có liên quan tới vụ đánh bom đền thờ ở Bangkok trong tháng trước.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Khalid Abu Bakar nói ba người bị bắt cách đây vài ngày và đang hỗ trợ việc điều tra.
Thái Lan đã mở chiến dịch truy lùng những người gây ra vụ đánh bom làm 20 người chết và 120 người bị thương.
Cảnh sát Thái Lan đã bắt hai người và đang truy bắt người thứ ba, được cho là từ vùng Tân Cương. Bắt giữ
Ông
Khalid nói với giới báo chí hôm thứ Hai rằng trong số ba người bị bắt
có một người đàn ông Pakistan, một phụ nữ Malaysia và một người đàn ông
Malaysia.
Những người này bị bắt nhờ thông tin từ chính quyền Thái Lan.
Ông nói Malaysia chưa trao các nghi phạm cho Thái Lan vì cảnh sát sở tại còn đang điều tra.
Ông không cho biết thêm chi tiết về lý do họ bị bắt.
Chưa
nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở đền Erawan hôm 17/8
nhưng Thái Lan cáo buộc một mạng lưới bao gồm cả người nước ngoài gây ra
vụ này.
Cuối tuần qua Thái Lan đã ra lệnh bắt một người Hồi giáo
27 tuổi có tên Abudusataer Abudureheman, hay còn được gọi là Ishan, từ
Tân Cương.
Ông này được cho là đã rời Bangkok đi Bangladesh một
ngày trước khi vụ đánh bom xảy ra và cảnh sát tin rằng ông ta có vai
trò quan trọng trong vụ tấn công.
Cảnh sát Thái Lan đã bắt hai nghi phạm: Adem
Karadag, người chưa rõ quốc tịch, và Yusufu Meraili, người các quan chức
nói là công dân Trung Quốc sinh ra ở Tân Cương.
Tân Cương là nơi
có số lượng lớn người Hồi giáo Uighur sinh sống và chính quyền Trung
Quốc đã bị chỉ trích vì điều được xem là những hạn chế hà khắc về tôn
giáo và văn hóa tại vùng này.
Thái Lan gần đây đã được truyền thông chú ý tới vì cưỡng bức hồi hương hơn 100 người Uighur về Trung Quốc.
Quân đội Hàn Quốc thay Tổng tham mưu trưởng
Dân trí Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/9 đã công bố
quyết định bổ nhiệm tướng lục quân Lee Sun-jin vào vị trí Chủ tịch tham
mưu trưởng liên quân, trong động thái thay đổi nhân sự lớn trong quân
đội nước này.
Tướng Lee Sun-jin - tân Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)
Ông Lee Sun-jin, 61 tuổi, hiện là tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến số 2
của Hàn Quốc. Ông từng Lee tốt nghiệp học viện lục quân, tại Yeongcheon,
tỉnh Bắc Gyeongsang, hãng tin Yonhap đưa tin.
Ông Lee sẽ thay thế đô đốc Choi Yoon-hee, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2
năm trên cương vị Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân vào giữa tháng 10
tới.
Đến nay, ông Lee là sỹ quan đầu tiên tốt nghiệp học viện lục quân
được đề bạt vào vị trí này. Trước nay, hầu hết những người tiền nhiệm
của ông Lee đều tốt nghiệp học viện quân sự Hàn Quốc.
Quyết định bổ nhiệm ông Lee sẽ có hiệu lực sau khi được quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn trong thời gian tới.
Ngoài quyết định đề bạt với ông Lee, quân đội Hàn Quốc còn có một số
thay đổi đáng chú ý, khi tướng Jang Jun-gyu được chọn làm tham mưu
trưởng lục quân, thay thế tướng Kim Yo-hwan, trong khi tư lệnh số ba của
lục quân, ông Kim Hyun-jip, được chọn làm phó tư lệnh Bộ chỉ huy các
lực lượng hỗn hợp.
Ngoài thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo lục quân, Không quân Hàn Quốc
cũng có tham mưu trưởng mới là ông Jeong Kyeong-doo, người vừa được
thăng quân hàm lên cấp tướng.
Thanh Tùng
Theo Yonhap
Lửa bao trùm thiêu rụi nhà hàng, nhân viên tháo chạy tán loạn
TPO - Đám cháy bùng tại khu vực bếp nhà hàng rồi
lan ra thiêu rụi ngôi nhà sàn 2 tầng làm bằng gỗ trong khuôn viên. Vụ
việc khiến nhiều nhân viên tháo chạy tán loạn thoát thân.
Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường dập lửa. Ảnh: Thanh Hà.
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 14/9, tại nhà hàng ở số 40 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Vào thời điểm trên, theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho
biết, đám cháy bùng phát từ khu vực bếp nấu phía sau ngôi nhà sàn 2
tầng sau đó bùng phát nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà.
Nhận được tin báo, lực lượng công an khu vực, PCCC có mặt tại hiện
trường dập lửa. Nhiều xe rửa đường, tưới nước vệ sinh cũng được huy động
để dập đám cháy.
Ông Hoàng Cảnh Thăng (51 tuổi, trú tại 38C đường Thanh Bình) cho
biết, thời điểm xảy ra đám cháy trong nhà hàng vắng khách, chỉ có khoảng
5-6 nhân viên. Khi phát hiện đám cháy những người này đã tháo chạy ra
ngoài rồi hô hoán mọi người cứu hỏa.
"Nhà tôi có mấy bình cứu hỏa mini, khi thấy nhân viên trong quán hô
hoán có cháy ở phía bếp đun đã dùng bình xịt để dập lửa nhưng không kịp
do ngọn lửa bùng lên quá dữ dội", ông Thăng cho biết.
Ngôi nhà sàn 2 tầng làm bằng gỗ bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Thanh Hà.
Đến khoảng hơn 20h đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Tại hiện trường, nhà hàng hai tầng làm bằng gỗ, lợp mái tôn đã bị lửa
thiêu rụi trơ cột gỗ. Nhiều đồ đạc bên trong bị cháy rụi hoàn toàn. Khu
vực trên cũng đã bị cắt điện, cả trăm người dân hiếu kỳ đứng kín đường
theo dõi sự việc.
Đến 21h, ngôi nhà được quây kín bạt. Hiện tại chưa có thống kê thiệt hại tài sản.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường.
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc.
Máy phát điện bị cháy đen.
Bình ga cũng bị cháy.
Xe nước vệ sinh cũng được huy động dập lửa.
Ngôi nhà cháy trơ khung gỗ.
Đến 21h ngôi nhà được quây kín bạt phía trước.
Bắt nhóm thanh niên 2 lần đột nhập cửa hàng FPT trộm hàng chục iPhone 6
Dân trí Chiều 14/9, Công an quận 3, TPHCM cho biết đang
tạm giữ hình sự 3 nghi can Nguyễn Văn Phục (23 tuổi), Trương Hoàng Kha
(17 tuổi), Nguyễn Phát Đạt (19 tuổi, cùng quê tỉnh Vĩnh Long) để điều
tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
FPT shop lại bị trộm “viếng thăm”
Trước đó, trong tháng 7/2015, trên địa bàn quận 3, TPHCM liên tiếp xảy ra hai vụ mất trộm tài sản với giá trị lớn.
Cụ thể, sáng 5/7, đại diện cửa hàng FPT Shop địa chỉ 149-151 đường
Cách mạng Tháng Tám (phường 5, quận 3) đến công an trình báo bị trộm đột
nhập, lấy đi 17 điện thoại di động hiệu iPhone 6, 1 số máy tính, 1
iPad… (tổng trị giá tài sản hơn 400 triệu đồng).
Các đối tượng tại cơ quan công an
Đến ngày 26/7, 1 cửa hàng khác của FPT nằm ở số 366 Lý Thái Tổ
(phường 1, quận 3) cũng trình báo bị mất trộm 1 lô hàng iPhone, iPad trị
giá hơn 440 triệu đồng.
Làm việc với công an, anh H. N. D. (37 tuổi, quê Bình Định, trực bảo
vệ cửa hàng) cho biết, tối 25/7, anh D. có ngồi nhậu với một số người lạ
ngay trước cửa hàng, sau khi nhậu xong, anh D. cùng nhóm người này đi
massage. Do mệt, anh D. không trông coi cửa hàng và về nhà ngủ, đến sáng
thì phát hiện cửa hàng bị trộm.
Kiểm tra lại hệ thống camera của cửa hàng, công an phát hiện có
hai thanh niên đeo khẩu trang đột nhập vào cửa hàng lúc 2h sáng cùng
ngày để lấy trộm số tài sản.
Từ các chứng cứ thu thập tại hiện trường, công an nhận định có khả
năng băng trộm là người từng làm việc tại cửa hàng trên nên biết khá rõ
về cửa hàng cũng như cách điều bảo bệ đi nơi khác để ra tay trộm cắp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Văn Phục,
Trương Hoàng Kha, Nguyễn Phát Đạt chính là nhóm đối tượng gây ra 2 vụ
đột nhập cửa hàng FPT nói trên nên đã bắt giữ để điều tra.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Kha và Đạt khai, trước đây từng có thời gian làm bảo vệ tại cửa hàng FPT nên biết rõ quy trình hoạt động của tổ bảo vệ ở đây.
Một số điện thoại mà công an thu giữ
Sau khi nghỉ làm bảo vệ, do cần tiền tiêu xài nên Kha, Đạt rủ Phục
cùng đột nhập vào cửa hàng FPT trên đường Cách mạng Tháng Tám để trộm.
Tại đây, nhóm đối tượng phân chia nhiệm vụ, theo đó, Phục và Đạt có
nhiệm vụ rủ bảo vệ đi uống cà phê để Kha đột nhập trộm tài sản.
Sau khi thực hiện thành công vụ thứ nhất, thấy dễ ăn, nhóm đối tượng bàn nhau sẽ thực hiện phi vụ thứ 2.
Tối 25/7, Kha chủ động rủ anh H. N. D. (trực bảo vệ cửa hàng) đi nhậu và đi massage, để Đạt và Phục vào trộm tài sản.
Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng đang có
âm mưu thực hiện thêm nhiều vụ trộm khác tại hệ thống của cửa hàng của
FPT.
Đình Thảo
Mourinho để ngỏ khả năng dẫn dắt Arsenal
"Người Đặc Biệt" muốn tiếp tục sống
và làm việc tại London, ngay cả khi phải rời đội bóng mà ông yêu quý
Chelsea.
Mourinho và Wenger căng thẳng trong một trận Chelsea - Arsenal. Ảnh: Reuters
Piers Morgan, bình luận viên nổi tiếng kiêm CĐV Arsenal từng dẫn đầu
một chiến dịch kêu gọi HLV Arsene Wenger từ chức, đã đặt câu hỏi với
Jose Mourinho về khả năng dẫn dắt "Pháo thủ" trong tương lai. Đáp lại
trên tờ Daily Mail số ra hôm 14/9, "Người đặc biệt" tỏ ra hào hứng với chiếc ghế chỉ đạo tại sân Emirates.
"Một ngày nào đó tôi sẽ rời Chelsea và muốn tiếp tục sống tại London. Ở thành phố này tôi còn có nhiều cơ hội làm HLV, ví dụ Fulham, QPR, West Ham, Spurs, đội tuyển Anh và... Arsenal", Mourinho cho biết.
Sau khi bỏ đi các đội khó có cơ hội thi đấu đỉnh cao trên đấu
trường châu lục, HLV người Bồ Đào Nha cho biết thêm: "Như vậy chỉ còn
hai sự lựa chọn là Arsenal và đội tuyển Anh".
Mourinho và Wenger từng có mối quan hệ rất xấu. Hai người rất
nhiều lần đấu khẩu, thậm chí không buồn bắt tay trong trận gặp nhau gần
nhất ở Siêu Cup Anh. Hồi tháng 10 năm ngoái, Wenger còn gây sốc khi xô
đẩy Mourinho trong trận đấu tại sân Stamford Bridge.
Wenger đã dẫn dắt Arsenal 19 năm, nhưng lần đoạt chức vô địch Anh
gần nhất là năm 2004. Trong 11 năm "Pháo Thủ" trắng tay ở Ngoại hạng
Anh, Mourinho đã vô địch ba lần với Chelsea.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét