Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG141

(ĐC sưu tầm trên NET)

Thương tiếc tiễn đưa sĩ quan công an trẻ bị côn đồ đánh chết


VOV.VN - Trong lúc xác minh tình hình trật tự, sĩ quan công an Nay Plong đã bị nhóm côn đồ dùng gạch đá và mã tấu đánh chết.

Như tin đã đưa, Trung úy Nay Plong, sinh năm 1985, dân tộc Jarai, công tác tại đội cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, cùng đồng nghiệp nhận nhiệm vụ tối 21/10 và đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Chiều nay (22/10) gia đình, họ hàng, đồng nghiệp và nhiều bà con ở huyện nghèo Krông Pa tiếc thương tiễn đưa anh.
thuong tiec tien dua si quan cong an tre bi con do danh chet hinh 0
Di ảnh người sĩ quan hy sinh.
Nỗi đau bất ngờ
Thẫn thờ, mắt dại đi khi nhìn vào quan tài con trai, ông Ksor Vái, bố đẻ của Trung úy Công an Nay Plong như không còn sức sống. Từ đêm qua, ông không ăn, không ngủ vì tiếc thương đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, niềm tự hào của cả gia đình nghèo với 8 anh chị em và của dòng họ ở vùng đất nghèo khó Krông Pa. Giọng ông Ksor Vái đã khàn đặc, chỉ còn thều thào được vài câu khi có người hỏi về con trai rồi khóc nghẹn.
Bình tĩnh hơn, ông Ksor Min, bố vợ của Trung úy Nay Plong cho biết, anh đã về làm rể tại nhà ông được hơn 2 năm theo phong tục của người J’rai. Từ khi về ở rể, Nay Plong được gia đình ông Ksor Min cũng như bà con trong buôn, trong khu phố rất yêu mến. Ông đau buồn vì mất đi con rể, con gái ông mất đi người chồng còn đứa cháu ngoại mới 17 tháng tuổi đã mất đi người cha vĩnh viễn.
thuong tiec tien dua si quan cong an tre bi con do danh chet hinh 1
Bà con đến viếng.
Ông Ksor Min mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra đưa những đối tượng gây án ra trước vành móng ngựa, trả giá cho hành vi tội ác. Điều này cũng nhằm ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc về sau, mang lại bình yên cho các buôn làng.
Đến viếng Trung úy Nay Plong có hàng trăm bà con người J’rai ở các buôn làng xa gần trong huyện Krông Pa. Trung úy Công an trẻ được nhiều bà con quý mến vì sự gần gũi và hòa đồng. Anh thường xuyên đến nhiều buôn làng, không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật mà còn chỉ dẫn bà con cách làm ăn, phát triển sản xuất. Sự hy sinh của Trung úy trẻ khiến bà con tiếc thương. Anh Nay Ruyên, ở buôn Nu B, xã Ia Rươm, huyện Krông Pa đến viếng Trung úy Nay Plong cho biết “bà con rất yêu mến, quý mến đồng chí Nay Plong. Bà con trong buôn thấy tội nghiệp và tiếc thương cho đồng chí Plong”.
Tấm gương dũng cảm
Còn đối với Công an huyện Krông Pa, đã mất đi một chiến sĩ giỏi, năng nổ, nhiệt tình và tận tụy với công việc.
thuong tiec tien dua si quan cong an tre bi con do danh chet hinh 2
Giám đốc công an tỉnh thăm hỏi gia đình anh Nay Plong.
Trung tá Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an huyện Krông Pa, cho biết: “Đồng chí Nay Plong là một cán bộ, chiến sĩ có tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Là người địa phương, đồng chí đã phát huy được ưu thế của người địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Krông Pa – địa bàn có tới 68% là người dân tộc thiểu số. Trước sự hy sinh, mất mát to lớn này, Lãnh đạo Công an huyện Krông Pa sẽ phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện noi gương và học tập tấm gương chiến đấu, hy sinh của đồng chí Nay Plong, vì nhiệm vụ quên mình.”
thuong tiec tien dua si quan cong an tre bi con do danh chet hinh 3
Đồng nghiệp đến viếng.
Trước đó, vào tối (21/10), Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo có một nhóm thanh niên tụ tập trên Quốc lộ 25, đoạn qua thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm. Nhóm thanh niên này mang theo mã tấu, gậy gộc, gạch đá và có hành vi quá khích. Công an huyện Krông Pa đã cử Trung úy Nguyễn Thành Trung và Trung úy Nay Plong đến xác minh thông tin. Khoảng 21h30, khi hai chiến sĩ Nguyễn Thành Trung và Nay Plong đến khu vực thôn Cầu Đôi thì bị các đối tượng dùng gạch đá, mã tấu tấn công. Hậu quả, Trung úy Nay Plong hy sinh, Trung úy Nguyễn Thành Trung bị trọng thương, được cấp cứu tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.
Trung úy Nay Plong sinh năm 1985, vào ngành Công an từ tháng 10/2006 và công tác tại Đội Cảnh sát điều tra – Công an huyện Krông Pa từ tháng 10/2012. Sự hy sinh của anh mang đến nỗi tiếc thương cho gia đình, họ hàng, đồng nghiệp và nhiều bà con ở huyện nghèo Krông Pa./.
PV/VOV-Tây Nguyên

'Không đi với nước lớn này chống nước lớn khác'


"Trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam cần hữu nghị với cả hai. Có như vậy, chúng ta mới giữ được thế cân bằng, chủ động và độc lập", đại tướng Phùng Quang Thanh nói.
Trong phần phát biểu dài gần một giờ tại buổi thảo luận tổ ở Quốc hội chiều 22/10, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã điểm lại nhiều vấn đề về tình hình an ninh quốc phòng. Trong 5 năm qua, trên biển có một số vụ việc phức tạp, như vụ cắt cáp 2011, giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014; trên đất liền có vụ Mường Nhé năm 2011...
Với mỗi vụ việc, Bộ Chính trị, Trung ương, lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ đều có chỉ đạo điều hành trực tiếp kịp thời. Riêng với giàn khoan Hải Dương 981, Bộ Chính trị họp 12 phiên 23 ngày để xử lý...
'Không đi với nước lớn này chống nước lớn khác'
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu tại phiên họp tổ các đại biểu Quốc hội chiều 22/10. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Dù nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức, song, theo tướng Thanh, chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế vẫn được bảo vệ tốt. Hơn 30 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa không mất điểm nào. Ở khu vực thềm lục địa, 15 nhà giàn DK không những hoạt động bình thường mà còn được sửa chữa, nâng cấp, tăng tuổi thọ tới 40 năm.
Điều này đã tạo điều kiện cho hoạt động khai thác dầu khí, đánh bắt, khai thác của ngư dân diễn ra bình thường trong vùng 200 hải lý...
"Với nền kinh tế mở như Việt Nam, nếu trên biển xảy ra xung đột thì không tàu bè nào ra vào, trên không máy bay cũng không thể hoạt động, làm gì có hàng triệu khách du lịch vào như những năm vừa qua. Ngoài biển bất ổn thì trong bờ cũng rất khó khăn", Bộ trưởng Thanh cho hay.
Trong tình hình đó, lực lượng quân đội cũng có những chuyển biến. Dù quân số giảm hơn một vạn so với trước song lực lượng hải quân được tăng cường, đồn biên phòng tăng dày để bảo đảm cho biên giới trên bộ cũng như an ninh trên biển. Các lực lượng đều được đầu tư tàu thuyền, vũ khí hiện đại, song song với giữ gìn tốt trang thiết bị cũ.
"Chúng ta chỉ bảo vệ đất nước, không bao giờ xâm lấn một ai nhưng cũng phải có thực lực, để cần thiết thì phải tự vệ, phòng thủ. Nhìn lại mục tiêu bảo vệ đất nước đặt ra, tôi cho rằng, trong 5 năm qua chúng ta đã đạt được", Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói.
Nhắc lại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, chỉ cần "lệch lạc, đứng về một nước lớn nào quay lưng lại nước lớn khác sẽ gây phức tạp". Đặc biệt trong xử lý quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam cần làm sao hữu nghị với cả hai.
"Nếu quan hệ tốt với 2 nước thì chúng ta giữ được thế cân bằng, chủ động và độc lập. Chúng ta không đi với nước lớn này để chống lại nước lớn khác và cũng không cho ai đặt căn cứ quân sự hay lợi dụng lãnh thổ để chống nước khác", đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định.
Về tổng thể, để đảm bảo an ninh, quốc phòng, Bộ trưởng Thanh nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết, niềm tin; giảm đối đầu, tránh xung đột để giữ được trong ấm, ngoài êm. Trong nước ổn định, Đảng, nhân dân đoàn kết thì không ai có thể can thiệp. Còn nếu để xảy ra điểm nóng, khủng bố và phải dùng công an, quân đội trấn áp thì bên ngoài sẽ lấy cớ để cô lập chính trị, chia rẽ nội bộ.
"Như vậy nội bộ mất ổn định, bên ngoài sẽ thừa cơ lật đổ chế độ. Mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất", Bộ trưởng Quốc phòng nói.
Cảnh báo về nguy cơ an ninh, quốc phòng đến từ không gian mạng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, đây là lĩnh vực tác chiến mà Việt Nam hầu như chưa có gì, như "căn nhà bỏ trống". Mỗi ngày, các thế lực bên ngoài có thể xâm nhập vào mạng của Việt Nam để lấy tin tức, tài liệu mật nhưng chúng ta gần như không kiểm soát được.
"Nếu xảy ra chiến tranh, xung đột thì rất nguy hiểm. Bên ngoài có thể dùng tác chiến điện tử để khống chế toàn bộ đất nước, đánh sập hệ thống dữ liệu ngân hàng, điện lực, giao thông, hàng không…", đại tướng Phùng Quang Thanh nói.
Trong khi đó, việc đầu tư vào lĩnh vực này rất tốn kém. Các cường quốc đều có bộ tư lệnh tác chiến mạng, lực lượng hàng nghìn người, hết sức tinh nhuệ.
"Chúng ta cần từng bước nghiên cứu, đầu tư nhân lực và có trang thiết bị để trước hết bảo vệ được bản thân mình. Khi cần, được lệnh mới tấn công đáp trả", Bộ trưởng Quốc phòng nói.

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo, bồi đắp đảo

Nguyễn Hưng


Bộ trưởng Quốc phòng: 'Mất chế độ thì biển đảo cũng mất'

Nguyễn Hưng | 22/10/2015 20:17
Bộ trưởng Quốc phòng: 'Mất chế độ thì biển đảo cũng mất'

"Nội bộ mất ổn định thì bên ngoài sẽ thừa cơ lật đổ chế độ. Mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất", Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nói.



Trong phần phát biểu dài gần một giờ tại buổi thảo luận tổ các đại biểu Quốc hội chiều 22/10, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã điểm lại nhiều vấn đề về tình hình an ninh quốc phòng.
Trong 5 năm vừa qua, trên biển có một số vụ việc phức tạp, như vụ cắt cáp 2011, giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014; trên đất liền có vụ Mường Nhé năm 2011...
Với mỗi vụ việc, Bộ Chính trị, Trung ương, lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ đều có chỉ đạo điêu hành trực tiếp kịp thời. Riêng với giàn khoan Hải Dương 981, Bộ Chính trị đã họp 12 phiên 23 ngày để xử lý...

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu tại phiên họp tổ các đại biểu Quốc hội chiều 22/10. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu tại phiên họp tổ các đại biểu Quốc hội chiều 22/10. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Dù nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức, song, theo tướng Thanh, chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế vẫn được bảo vệ tốt.
Hơn 30 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa không mất điểm nào. Ở khu vực thềm lục địa, 15 nhà giàn DK không những hoạt động bình thường mà còn được sửa chữa, nâng cấp, tăng tuổi thọ tới 40 năm.
Điều này đã tạo điều kiện cho hoạt động khai thác dầu khí, đánh bắt, khai thác của ngư dân diễn ra bình thường trong vùng 200 hải lý...
"Với nền kinh tế mở như Việt Nam, nếu trên biển xảy ra xung đột thì không tàu bè nào ra vào, trên không máy bay cũng không thể hoạt động, làm gì có hàng triệu khách du lịch vào như những năm vừa qua.
Ngoài biển bất ổn thì trong bờ cũng rất khó khăn", Bộ trưởng Thanh cho hay.
Trong tình hình đó, lực lượng quân đội cũng có những chuyển biến. Dù quân số giảm hơn một vạn so với trước song lực lượng hải quân được tăng cường, đồn biên phòng tăng dày để bảo đảm cho biên giới trên bộ cũng như an ninh trên biển.
Các lực lượng đều được đầu tư tàu thuyền, vũ khí hiện đại, song song với giữ gìn tốt trang thiết bị cũ.
"Chúng ta chỉ bảo vệ đất nước, không bao giờ xâm lấn một ai nhưng cũng phải có thực lực, để cần thiết thì phải tự vệ, phòng thủ.
Nhìn lại mục tiêu bảo vệ đất nước đặt ra, tôi cho rằng, trong 5 năm qua chúng ta đã đạt được", Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói.
Nhắc lại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, chỉ cần "lệch lạc, đứng về một nước lớn nào quay lưng lại nước lớn khác sẽ gây phức tạp".
Đặc biệt trong xử lý quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam cần làm sao hữu nghị với cả hai.
"Nếu quan hệ tốt với 2 nước thì chúng ta giữ được cân bằng, chủ động và độc lập.
Chúng ta không đi nước này để chống lại nước khác và cũng không không cho ai đặt căn cứ, không cho lợi dụng lãnh thổ để chống nước khác", đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định.
Về tổng thể, để đảm bảo an ninh, quốc phòng, Bộ trưởng Thanh nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết, niềm tin; giảm đối đầu, tránh xung đột để giữ được trong ấm, ngoài êm.
Trong nước ổn định, Đảng, nhân dân đoàn kết thì không ai có thể can thiệp. Còn nếu để xảy ra điểm nóng, khủng bố và phải dùng công an, quân đội trấn áp thì bên ngoài sẽ lấy cớ để cô lập chính trị, chia rẽ nội bộ.
"Như vậy nội bộ mất ổn định, bên ngoài sẽ thừa cơ lật đổ chế độ. Mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất", Bộ trưởng Quốc phòng nói.
Cảnh báo về nguy cơ an ninh, quốc phòng đến từ không gian mạng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, đây là lĩnh vực tác chiến mà Việt Nam hầu như chưa có gì, như "căn nhà bỏ trống".
Mỗi ngày, các thế lực bên ngoài có thể xâm nhập vào mạng của Việt Nam để lấy tin tức, tài liệu mật nhưng chúng ta gần như không kiểm soát được.
"Nếu xảy ra chiến tranh, xung đột thì rất nguy hiểm. Bên ngoài có thể dùng tác chiến điện tử để khống chế toàn bộ đất nước, đánh sập hệ thống dữ liệu ngân hàng, điện lực, giao thông, hàng không…", đại tướng Phùng Quang Thanh nói.
Trong khi đó, việc đầu tư vào lĩnh vực này rất tốn kém. Các cường quốc đều có bộ tư lệnh tác chiến mạng, lực lượng hàng nghìn người, hết sức tinh nhuệ.
"Chúng ta cần từng bước nghiên cứu, đầu tư nhân lực và có trang thiết bị để trước hết bảo vệ được bản thân mình. Khi cần, được lệnh mới tấn công đáp trả", Bộ trưởng Quốc phòng nói.
theo zing.vn

Clip: Cháy lớn, sập nóc 4 căn hộ liền kề khu tập thể Trần Quốc Toản

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/10 trong một căn hộ tại khu nhà tập thể số 8 trên đường Trần Quốc Toản, Hà Nội.


Vào khoảng thời gian trên, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn sau đó là ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà trong khu tập thể. 
Ngọn lửa lan nhanh sang các ngôi nhà bên cạnh kèm theo khói đen bốc cao hàng chục mét. 
Nhận được tin báo, lực lượng CS PCCC đã điều động 4 xe cứu hỏa đến hiện trường để làm công tác dập lửa.


Đến 18h50, ngọn lửa cơ bản được  khống chế, người dân bắt đầu trở về nhà dọn dẹp. 
Một nhân viên phòng cháy chữa cháy cho biết, có tất cả 4 căn hộ bị cháy và sập nóc. 
Rất may không có thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ./.

Nhóm PV/VOV.VN Clip: VOVgiaothong


8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn


8 thủy đài lớn nằm rải rác trên địa bàn TP HCM bỏ hoang đã hàng chục năm nay do thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn. Nhiều chiếc bị xuống cấp, ẩn chứa nguy hiểm cho người dân.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Một trong những thủy đài bỏ không nằm rải rác ở trên địa bàn các quận của TP HCM. Thủy đài này cao gần 30 m, được xây dựng trước 1975 để điều áp nước từ nhà máy nước Thủ Đức cho các khu vực xa, đến nay đã bỏ hoang.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Những thủy đài có kết cấu bê tông cốt thép với dung tích 1.200 m3 đến 8.500 m3, xây dựng trong thời gian từ năm 1965 - 1969. Trong ảnh: Thuỷ đài hình nấm nằm trong khuôn viên Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch tại đường 3/2, quận 10.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Còn đây là thủy đài nằm giữa hai toà nhà cao tầng trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận. Phía dưới là kho vật tư của Công ty CP Cấp nước Gia Định.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Thủy đài trên đường Phạm Phú Thứ, quận 6.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Thuỷ đài trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Thủy đài gần tại ngã tư Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành, quận 4.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Thuỷ đài đứng án ngữ khuôn viên Nhà văn hoá quận 5.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Thuỷ đài nằm tại góc đường Lê Đại Hành - 3/2, quận 11. Các bể chứa nước này có hình dáng tương tự nhau.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Riêng thuỷ đài hình nấm nằm tại hẻm 198 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp có thiết kế trụ và bể chứa nước nhỏ hơn với dung tích 1.200 m3.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Những khối bê tông hình nấm này cao bằng hoặc hơn một toà nhà 5 tầng và án ngữ nhiều khu vực nửa thế kỷ nay.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Theo Sawaco, từ năm 2009, cơ quan này đã thuê đơn vị có thẩm quyền kiểm tra kết cấu. Kết quả cho thấy các thủy đài đều bị tình trạng bị thấm nước gây ẩm tạo rêu, bong vữa...
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Hiện 8 thủy đài không sử dụng được do thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn. 
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Cầu thang bằng sắt từ chân lên tháp của các thuỷ đài này đều đã hư hỏng, rỉ sét, có nguy cơ rơi xuống, nguy hiểm cho người dân xung quanh.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Hệ thống ống sắt điều áp nước, van đóng mở nhiều cái còn nằm nguyên trong khuôn viên. Theo thiết kế, thủy đài được xây dựng để điều áp nguồn nước. Buổi tối, khi người dân ít sử dụng sẽ dư ra lượng nước lớn. Phần nước đó sẽ tự động bơm lên các thủy đài. Còn ban ngày dùng nhiều, thủy đài sẽ tự động mở van để bơm nước trở lại vào mạng lưới cung cấp.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Tuy nhiên, khi xây dựng xong các thủy đài này, nó đã không được đưa vào vận hành bởi bị cho là rò rỉ nước khi thử nghiệm. Công tác khắc phục kéo dài đến năm 1975 vẫn chưa hoàn thành. Sau khi tiếp quản, việc sửa chữa đã được chính quyền TP HCM xem xét tới nhưng không thực hiện được và bỏ hoang đến nay.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Nhiều ngôi nhà nằm ngay dưới chân những khối bê tông này. Ông Lê Duy Linh (61 tuổi) sống bên tháp nước khổng lồ trên đường Phạm Phú Thứ, quận 6 đã 30 năm nay cho biết, những thuỷ đài này được xây dựng với kết cấu rất chắc chắn. Tuy nhiên, theo kỹ sư cấp nước đã nghỉ hưu này, việc tồn tại những thủy đài bỏ hoang đang làm mất mỹ quan đô thị. "Nên phá bỏ hoặc thay đổi công năng", ông mong muốn.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Ngoài 8 chiếc hình nấm khổng lồ còn có 6 thủy đài nhỏ, sức chứa 50 m3 đến 150 m3 phục vụ việc cấp nước cho các chung cư nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Thuỷ đài trên đại bàn quận 8 cao chót vót.
8 khối tháp nước bê tông khổng lồ giữa Sài Gòn
Riêng thủy đài bên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 xuống cấp trầm trọng nhất. Nhiều mảng bê tông bể nước và trụ bị nứt, lòi gỉ sắt, có khả năng gây nguy hiểm cho người dân sinh sống xung quanh.
Vừa qua, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đề xuất UBND TP HCM phương án tháo dỡ 8 thủy đài hình nấm bỏ hoang trên địa bàn thành phố. Dự kiến, công trình này sẽ được chuyển đổi thành các bể chứa trung gian, trạm bơm tăng áp, trạm châm bổ sung hóa chất clo cho mạng lưới cấp nước.
Trong 8 thủy đài được đề xuất tháo dỡ, Sawaco kiến nghị UBND TP HCM giữ lại một thủy đài hình nấm để làm di tích truyền thống cấp nước. Đối với thủy đài được giữ lại, Sawaco cho biết sẽ thực hiện các phương án phục hồi cải tạo nhằm đảm bảo an toàn.


'Đừng đánh giá con người qua lý lịch'


"Phải bỏ qua chủ nghĩa lý lịch đi, hãy tập trung vào bản thân họ, xem có đúng chuẩn không", đại biểu Dương Trung Quốc nói về việc nhiều cán bộ trẻ được đề bạt chức vụ quan trọng.
Bên hành lang Quốc hội chiều 21/10, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ quan điểm xung quanh lớp cán bộ trẻ xuất thân từ gia đình có truyền thống chính trị. Zing.vn ghi lại:
"Theo tôi, hiện tượng nhiều cán bộ trẻ được đề bạt vào những chức vụ quan trọng, trước hết phải xem lại quan niệm thế nào là trẻ. Trẻ về tuổi tác, hay trẻ về quá trình tham gia. Khi đã bàn về trẻ thì không nên tuyệt đối hóa nó mà phải thấy nhiều thế hệ kế cận nhau. Tôi thấy xu hưởng trẻ hiện nay tôi cho là tích cực.
'Đừng đánh giá con người qua lý lịch'
Ông Dương Trung Quốc: "Nếu trong một xã hội lành mạnh, việc một số cán bộ trẻ là con của các vị lãnh đạo cao cấp thì bình thường và tốt". Ảnh: Nguyễn Hưng.
Chúng ta nhớ rằng, tổng bí thư đầu tiên – Tổng bí thư Trần Phú chỉ có 27 tuổi, ông Võ Nguyên Giáp trở thành Bộ trưởng Nội vụ vào năm 1945 mới 34 tuổi.
Thứ hai, hiện tượng một số cán bộ trẻ lại gắn với con của các vị lãnh đạo cao cấp, nếu trong một xã hội lành mạnh thì bình thường và tốt. Chúng ta biết có ông Bush bố, ông Bush con, có ông Lý Quang Diệu, ông Lý Hiển Long... Ngay trong nước chúng ta hiện có Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao vốn là con của một Bộ trưởng Ngoại giao rất nổi tiếng (Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, con Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch - PV).
Nhưng có lẽ chúng ta rơi vào tâm lý xã hội mất lòng tin, hệ thống giá trị không chuẩn nên bất kỳ hiện tượng nào, sự kiện nào, người ta cũng đặt câu hỏi đằng sau đó có gì không, khuất tất không, có lợi ích nhóm không, có cái gì là cha truyền con nối không? Chính vì thế phải minh bạch.
Trong thời gian vừa rồi, liên quan đến công tác nhân sự, tôi thấy có 2 hiện tượng đối lập nhau. Có người trình độ giỏi, nhưng lý lịch không chính thống, cho nên bị loại ra và những người con của những người rất chính thống lại được đề bạt.
Theo quan điểm của tôi phải chặt hai đầu đó đi. Tức là phải bỏ qua chủ nghĩa lý lịch đi, đừng vì lý lịch để đánh giá người ta mà hãy tập trung vào bản thân họ, xem có đúng chuẩn không. Đương nhiên chuẩn ở đây là phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như quy định của nhà nước, pháp luật, phương thức minh bạch hóa, tranh thủ ý kiến dân chủ.
Quan trọng là có đề bạt thì phải có hạ bệ nếu như anh không hoàn thành nhiệm vụ. Ở nước mình cứ theo một chiều hướng, đã lên thì lên mà đã xuống thì không lên nữa. Đấy là điều rất dở.
Nói chuyện hơi xa xôi một chút, ngày xưa các cụ rất chuẩn, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Như ông Nguyễn Công Trứ, có khi xuống làm huyện lệnh, một hình thức phạt rất nặng, nhưng cũng có lúc được cất lên".
"Quan sát sau đại hội đảng bộ địa phương, đặc biệt từ Đà Nẵng, nhiều cán bộ trẻ là con em cán bộ lãnh đạo. Ở đây rõ ràng phải giám sát để bảo đảm khách quan, xem việc đề bạt đó có đúng hay không. Nhưng có lẽ chúng ta không e ngại để thực tế trả lời, miễn sao làm nghiêm túc. Như anh giao một nhiệm vụ không tương xứng với năng lực thì thực tế sẽ trả lời.
Cũng có ý kiến đưa ra so sánh với vị trí “bấp bênh” của 600 tri thức trẻ sau khi kết thúc đề án về làm phó chủ tịch xã, thực tiễn diễn ra đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại cách làm. Đương nhiên chúng ta phải chấp nhận thử nghiệm, nhưng đừng để lại hậu quả nặng nề. Năm năm mới có đại hội một lần, đây là cơ hội để thử nghiệm những chính sách về cán bộ, nhân sự" - đại biểu Dương Trung Quốc.

'Cán bộ 40 tuổi xứng đáng được giao trọng trách'

Nguyễn Hưng

90% người Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin

Duy Nghĩa, Chu Thái (Thường trú Đài THVN tại Nga)Cập nhật 18:42 ngày 22/10/2015

Tổng thống Vladimir Putin luôn nhận được sự ủng hộ của gần 90% người dân Nga

VTV.vn - Theo công bố kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VSIOM) ngày 22/10, Tổng thống Vladimir Putin nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ với 89,9%.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự ủng hộ kỷ lục của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putinchiến dịch không kích của lực lượng không quân Nga hỗ trợ quân đội Syria tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây được coi là con số kỷ lục so với hồi tháng 6/2015, khi Tổng thống Putin nhận được 89,1% người dân Nga ủng hộ.
Cũng theo VSIOM, trong 1,5 năm nay, ông Putin luôn nhận được sự ủng hộ trên 80%. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế được nâng cao, tình hình kinh tế, chính trị ở Nga giữ ổn định bất chấp việc phương Tây vẫn đang áp dụng trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Mâu thuẫn gia đình, mẹ đầu độc 2 con nhỏ rồi tự tử theo


Vân Anh



(VietQ.vn) - Chỉ vì phút uất ức sau mâu thuẫn gia đình, người mẹ trẻ đã pha thuốc diệt cỏ vào bình sữa cho hai đứa con song sinh 30 tháng tuổi uống, rồi tự uống để tự tử.
Trao đổi với báo Vietnam+ vào ngày 22/10 về vụ việc người mẹ dùng thuốc diệt cỏ tự hạ độc mình và 2 đứa con nhỏ nghi do mâu thuẫn gia đình, lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên cho biết, hai bé gái song sinh Tô Khánh Duyên và Tô Khánh Ngân (30 tháng tuổi) bị ngộ độc phơi nhiễm thuốc dược chất đã được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) điều trị.
Nguyên nhân khiến người mẹ trẻ hạ độc bản thân và 2 con nhỏ rất có thể là do mâu thuẫn gia đình

Nguyên nhân khiến người mẹ trẻ hạ độc bản thân và 2 con nhỏ rất có thể là do mâu thuẫn gia đình. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu cho biết, vào tối 18/10, chị Nguyễn Thị T. (21 tuổi, ở thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã pha thuốc diệt cỏ vào bình sữa cho hai con song sinh của mình uống, sau đó T. tự uống để cùng tự tử. Rất may, người nhà phát hiện, đưa ba mẹ con T. đi cấp cứu.
Trong khi đó, lãnh đạo BV Đa khoa huyện Sơn Hòa cho hay, ba mẹ con T. nhập viện lúc 20h45 ngày 18/10 trong tình trạng bị ngộ độc nặng, trong đó hai cháu bé rất nguy kịch nên được chuyển viện đến BV Đa khoa Phú Yên, sau đó chuyển tiếp vào TP.HCM.
Trong khi đó, người mẹ trẻ ngộ độc nhẹ hơn đã được cấp cứu, điều trị và hiện đã được xuất viện. Theo một số người dân xã Suối Bạc, hành động dại dột của T. rất có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.   
Đáng nói, đây không là lần đầu tiên xảy ra trường hợp người làm cha làm mẹ có hành động dại dột tự hại mình và con nhỏ chỉ vì mâu thuẫn gia đình. Trước đó, vào ngày 13/9, vì ghen tuông vô cớ dẫn đến mâu thuẫn gia đình, một người cha tự phóng hỏa đốt nhà khiến bản thân và 3 đứa con nhỏ dại tử vong.
Trước đó, ở Tây Ninh cũng từng xảy ra vụ việc người cha phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn gia đình

Trước đó, ở Tây Ninh cũng từng xảy ra vụ việc người cha phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn gia đình

Cụ thể, theo thông tin trên báo Thanh Niên, vào lúc 22h ngày 13/9, Công an thị trấn Tân Biên (Tây Ninh) nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại căn nhà tình thương ở tổ 2, khu phố 3, thị trấn Tân Biên. Khi công an và người dân tiếp cận thì phát hiện căn nhà bị khóa trái bên trong, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tông vào cửa sau thì phát hiện 4 cha con trong nhà đã chết cháy.
4 nạn nhân được xác định là: anh Nguyễn Hoài Tâm (33 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, H.Tân Biên) và 3 người con của Tâm gồm: bé gái Nguyễn Xuân Quý (12 tuổi), bé trai Nguyễn Phạm Xuân Quỳnh (10 tuổi) và bé gái Nguyễn Thị Bích Trâm (7 tuổi).
Vân Anh (T/h)

TPHCM: Ngồi cùng với bạn gái, du khách người Đức bất ngờ bị chém, cướp


Du khách người Đức bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông đến dùng dao chém rồi cướp ở trung tâm TPHCM.

Ngày 22/10, Công an quận 1 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM truy xét các đối tượng gây ra vụ chém anh Sepastian Gretz (quốc tịch Đức) để cướp tài sản.
tphcm: ngoi cung voi ban gai, du khach nguoi duc bat ngo bi chem, cuop hinh 0
2 đối tượng Trần Minh Thành và Trần Hữu Tài
Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 3h sáng 19/10, anh Sepastian Gretz cùng bạn gái ra khu vực bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đường Võ Văn Kiệt, thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) ngồi hóng mát. Lúc này, bất ngờ có một nhóm thanh niên xông đến dùng dao chém anh Sepastian Gretz gây thương tích, sau đó đối tượng lục túi lấy tiền và ĐTDĐ của nạn nhân rồi tẩu thoát. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.
Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã có mặt lấy lời khai nạn nhân và các nhân chứng.
Hiện Công an đang khẩn trương truy bắt nhóm cướp táo tợn nói trên.
Cũng liên quan đến cướp tài sản, ngày 22/10, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Minh Thành (18 tuổi) và Trần Hữu Tài (15 tuổi, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.
Trước đó vào khoảng 23h ngày 4/8, chị Nguyễn Thị Thu Hân (17 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ngồi chơi tại khu vực cầu Mống (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thì có nhóm thanh niên đến vung dao đe dọa.
Chị Hân hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị 2 thanh niên đuổi theo giật điện thoại và túi xách bên trong có gần 1 triệu đồng.
Sau khi bị cướp, nạn nhân đã đến Công an phường Nguyễn Thái Bình trình báo.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Nguyễn Thái Bình đã chuyển hồ sơ lên Công an quận 1 để truy xét.
Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an quận 1 đã bắt được Thành và Tài.
Tại cơ quan công an, 2 tên cướp đã thừa nhận gây ra vụ đe dọa cướp điện thoại và túi xách của chị Hân như đề cập.
Mở rộng điều tra, công an xác định 2 tên này còn phối hợp với nhiều đối tượng khác (tuổi từ 13 – 14) gây ra gần 10 vụ cướp trên địa bàn quận 4 và quận 1.
Công an đang mở rộng điều tra, xử lý nhóm cướp này theo quy định./.
Theo Đình Thảo/Dân trí

Vụ 2 công an bị tấn công thương vong: Triệu tập 28 đối tượng



Dân trí Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai vừa cho biết, ngày 22/10, Công an đã triệu tập 28 thanh niên xã Chư Rcăm và Chư Gu để phục vụ công tác điều tra.
 >> Hai chiến sỹ công an bị nhóm thanh niên tấn công thương vong

Theo đó, sau khi gây án, các đối tượng đều bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, thì nhiều đối tượng trong tình trạng ngái ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Qua đấu tranh, các đối tượng ban đầu khai: Hơn 1 năm nay, giữa thanh niên thôn Cầu Đôi (xã Chư Rcăm) và thanh niên thôn Chư Đông (xã Chư Gu) liên tục xảy ra mâu thuẫn. Và vào chiều tối ngày 21/10, nhóm thanh niên xã Chư Đông cầm gậy gộc kéo nhau đến thôn Cầu Đôi đánh thanh niên trong làng rồi bỏ chạy. Thanh niên trong làng bị đánh, nên khoảng 20 thanh niên thôn Cầu Đôi đã kéo nhau đến QL25 mai phục, tìm người đánh trả thù.
Đến khoảng 19h cùng ngày, khi phát hiện có một chiếc xe mô tô do một người đàn ông điều khiển theo hướng về xã Chư Đông, cho rằng người điều khiển trên chiếc xe mô tô trên là thanh niên ở thôn Chư Đông nên các đối tượng đã ném đá gây thương tích cho người này.
Khoảng hơn 1 giờ sau, Trung úy Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy mang BKS 81S4-7787 chở theo Trung úy Nay Plong chạy nhanh qua thôn Cầu Đôi. Nhóm thanh niên trên cho rằng người điều khiển xe có nét giống với người đã đánh mình nên đã dùng đá ném thẳng về phía xe mô tô của Trung úy Trung.


Trung tá Trần Ngọc Anh thông tin sự việc
Trung tá Trần Ngọc Anh thông tin sự việc
Thấy có người ném đá, Trung úy Trung đã chủ động tránh được, nhưng cục đá vô tình đập mạnh vào Trung úy Plong ngồi phía sau, khiến anh ngã xuống đường, tử vong ngay tại chỗ do chấn thương sọ não.
Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, khiến xe của anh Trung bị chao đảo rồi ngã xuống đường. Tiếp đến, nhóm thanh niên liền dùng gậy xông ra phang mạnh vào người anh Trung. Bị cả đám đông dùng hung khí đánh, anh Trung hô lên có người chết thì cả đám trai làng liền bỏ chạy tán loạn.
Dù bị thương nặng, nhưng anh Trung đã cố gắng bò đến nhà dân kêu cứu.
Nhóm thanh niên còn khai thêm, ngoài mâu thuẫn xảy ra vào ngày 21/10 vừa rồi, thì cách đây hơn 1 năm về trước, thanh niên của 2 thôn này đã từng có mâu thuẫn. Mâu thuẫn cứ lớn dần và từng xảy ra xô xát, có lần xô xát khiến người phải nhập viện cấp cứu. Và mới đây nhất, trong thời điểm tết Trung thu, thanh niên 2 làng cũng đã xảy ra đánh nhau và có trang bị dao rựa, gậy gộc.
Tất cả những mâu thuẫn trên đều được người dân báo lên chính quyền xã và huyện nhưng vẫn không được xử lý triệt để, khiến mâu thuẫn cứ kéo dài… Và đỉnh điểm là sự việc khiến chiến sỹ Plong bị tử vong còn chiến sỹ Trung bị thương, trong lúc 2 chiến sỹ xuống địa bàn để xác minh tin báo của người dân nhưng lại bị lầm tưởng là thanh niên làng “đối thủ”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng sớm ngày 22/10, đích thân Đại tá Vũ Văn Lâu- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã xuống huyện Krông Pa động viên thăm hỏi gia đình 2 chiến sỹ, đồng thời nắm bắt tình hình. Tại đây, Đại tá Lâu đã khiển trách Công an huyện Krông Pa vì đã không theo sát tình hình, kịp thời ngăn chặn mâu thuẫn.
PV sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Thiên Thư

Phan Nghinh Tử - U70 vẫn xinh như 'búp bê'

Vừa xuất hiện trên sóng truyền hình, Nhan sắc U70 Phan Nghinh Tử khiến mọi người ngỡ ngàng với nhan sắc "búp bê không tuổi". Phan Nghinh Tử cho biết, không thích "dao kéo" vì sợ làm nét kém tự nhiên.

Làm khách mời một chương trình của Đài Loan hôm 20/10, Phan Nghinh Tử diện bộ đầm trễ ngực màu phớt hồng.
MC chương trình và các khách mời trầm trồ trước phong cách trẻ trung của nữ diễn viên. Trong chương trình, bà chia sẻ với khán giả về cách giữ gìn sức khỏe, vẻ đẹp. Bà duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, chăm tập thể dục, giữ tâm trạng vui vẻ.
Nghinh Tử cho biết bà không thích phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ "dao kéo" làm nét mặt cứng, kém tự nhiên.
Hiện nay Nghinh Tử không đóng phim, bà kiếm tiền bằng việc chơi chứng khoán.
Phan Nghinh Tử sinh năm 1945, được biết đến qua nhiều bộ phim như Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa, Phụng Nghi Đình... Vì có phong cách trẻ trung, diễn viên thường được khán giả gọi là "Búp bê không tuổi"
   Theo PhunuNews

Ông Huỳnh Văn Nén được tại ngoại để chữa bệnh về mắt


VOV.VN - Sau hơn 17 năm ngồi tù, chiều nay (22/10), Huỳnh Văn Nén - bị can trong một vụ giết người, đã được cho tại ngoại để chữa bệnh về mắt.

Sau khi làm các thủ tục theo quyết định cho bảo lãnh của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, bị can Huỳnh Văn Nén đã rời trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận vào lúc 17h30 chiều nay. Ra khỏi cổng trại tạm giam, bị can Nén lên chiếc ô tô chờ sẵn chở đến bệnh viện khám mắt, sau đó trở về nhà ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân.
ong huynh van nen duoc tai ngoai de chua benh ve mat hinh 0
Bị can Huỳnh Văn Nén được bảo lãnh về nhà chữa bệnh.
Bị can Huỳnh Văn Nén nói: “Điều mong muốn của tôi hôm nay duy nhất là được về với gia đình, đoàn tụ với cha mẹ, với anh em.”
Bà Huỳnh Thị Kim Ngân, chị ruột của bị can Huỳnh Văn Nén là người trực tiếp bảo lãnh cho ông tại ngoại cho biết: “Mấy ổng kêu mình làm đơn bảo lãnh em ra để đi chữa mắt, tại vì một bên con mắt của nó không có thấy đường. Một bên thấy, một bên mờ lắm, không thấy được. Bảo lãnh ra để đi khám mắt, chữa con mắt. Cán bộ nói cho về, nhưng khi nào cần thì lại dẫn ra liền.”
Sáng ngày 22/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can Huỳnh Văn Nén vì xét thấy ông Nén đang bị bệnh, không cần thiết tiếp tục tạm giam. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu: “Khi Cơ quan tiến hành tố tụng có giấy triệu tập, bị can phải có mặt theo đúng quy định.”
ong huynh van nen duoc tai ngoai de chua benh ve mat hinh 1

Vụ án Huỳnh Văn Nén từng được nhiều người biết đến. Bị can này sinh năm 1962, thường trú tại xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh), huyện Hàm Tân. Tối ngày 23/4/1998, bà Lê Thị Bông cùng trú tại xã Tân Minh bị giết tại nhà.
Ngày 17/5/1998, Huỳnh Văn Nén bị bắt. Đến ngày 31/8/2000, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt ông mức án chung thân về tội giết người, cướp tài sản.
Cũng trong năm 2000, ông Nguyễn Phúc Thành (người cùng xóm với bị can Nén, lúc ấy đang là phạm nhân ở Trại giam Sông Cái) đã có đơn tố cáo rằng người giết chết bà Bông không phải là ông Nén, mà là hai người khác có tên Thọ và Việt. Trong thời gian ngồi tù, bản thân bị can Nén và gia đình liên tục kêu oan lên các cấp có thẩm quyền.
ong huynh van nen duoc tai ngoai de chua benh ve mat hinh 2

Đến ngày 12/11/2014, Tòa án Nhân dân Tối cao quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/8/2000 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận phán quyết định đối với bị can Huỳnh Văn Nén về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để điều tra lại.  
Đến nay, Cơ quan Điều tra vẫn chưa tìm thấy chứng cứ để buộc tội bị can Nén về tội giết người, cướp tài sản như bản án sơ thẩm đã tuyên. Sau thời gian ngồi tù hơn 17 năm, hôm nay (22/10), ông Huỳnh Văn Nén mới được trở về thăm gia đình./.
Việt Quốc/VOV-TPHCM

Đảng cộng sản Trung Quốc cấm đảng viên chơi gôn, sinh hoạt tha hóa

media Các đại biểu quân đội dự khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 05/03/2015. REUTERS/Carlos Barria
Hãng tin Pháp AFP hôm nay 22/10/2015 dẫn nguồn báo chí chính thức Trung Quốc cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ban hành một loạt các quy định kỷ luật mới đối với các cán bộ đảng viên tha hóa, biến chất làm trong sạch bộ máy đảng và nhằm tăng cường quản lý đội ngũ đảng viên 88 triệu người.
Theo Tân Hoa Xã, các quy định mới được thông qua trong cuộc họp Bộ Chính trị ngày 12/10 vừa qua bổ sung cho các chuẩn mực của đảng được ban hành từ năm 2010, bị đánh giá là đã lỗi thời. Quy định mới gồm 8 điều chủ yếu tập trung vào các quy tắc đạo đức mà cán bộ đảng viên phải tuân theo.
Cụ thể các đảng viên bị cấm ăn uống, chơi bời xa hoa vô độ. Việc có tình nhân, ngoại tình đã là điều cấm đối với đảng viên nhưng quy định mới còn chi tiết hóa cấm «quan hệ tình dục bừa bãi ».
Chơi gôn hay ăn uống xa hoa cũng được ghi vào quy định mới như là những hành động vi phạm kỷ luật đảng. Đảng viên cũng bị cấm kết bè phái, lộng hành trong tổ chức đảng.
Tân Hoa Xã cho hay, đến thời điểm ban hành các quy định kỷ luật đảng mới này, tổng số ở Trung Quốc có 600 sân gôn. Sân chơi dành cho những người giàu có này là một nguồn thu nhập lớn cho ngân sách các địa phương. Chơi gôn cũng là một thú giải trí thời thượng của các cán bộ, quan chức Trung Quốc.
Trong quy định mới, Trung ương đảng yêu cầu « tất cả các đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải không ngừng trau giồi lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc ».
Văn kiện mới ban hành không nêu chi tiết các mức độ kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm quy định, nhưng theo Tân Hoa Xã, đảng vẫn duy trì bộ máy kỷ luật nội bộ, hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, nằm ngoài sự kiểm soát của pháp luật. Điều đó cũng có nghĩa là kỷ luật đảng được đặt lên trên cả Luật hình sự.
AFP nhắc lại, từ khi nắm quyền Tổng bí thư đảng năm 2012, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ đảng một cách rộng lớn. Đến nay đã có hàng nghìn quan chức đảng viên bị kỷ luật. Các vụ xét xử mạnh tay nhiều quan chức cao cấp trong đảng vì tham nhũng, vi phạm kỷ luật cũng đã có tác dụng răn đe nhất định đối với các quan tham, những đảng viên tha hóa.
Tuy nhiên không ít giới quan sát cho rằng phía sau của quyết tâm chống tham nhũng là ý đồ thanh lọc các đối thủ chính trị của ông Tập Cận Bình.

Đánh sập đường dây mại dâm 100 USD ở Sài Gòn

Một đường dây mại dâm 100 USD núp dưới vỏ bọc dịch vụ massage đã bị công an triệt phá.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Triều (tự Hùng 31 tuổi; quê quán Gia Lai) về hành vi môi giới mại dâm.
Danh sap duong day mai dam 100 USD o Sai Gon
Trần Minh Triều lúc bị bắt. Ảnh CA cung cấp. Trần Minh Triều lúc bị bắt. Ảnh CA cung cấp. 
Ngày 22/10, Công an quận 4 (TPHCM) cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Triều (tự Hùng, SN 1984, quê Gia Lai) về hành vi “Môi giới mại dâm”.
Theo công an, Triều đứng ra lập trang web để hoạt động mại dâm trá hình núp bóng dịch vụ massage tại nhà dành cho nam giới từ năm 2012.
Để có gái mại dâm, Triều tìm đến các cơ sở massage kích dục, quán karaoke… làm quen các tiếp viên và rủ vào đường dây bán dâm qua mạng của mình với danh nghĩa là kỹ thuật viên xoa bóp.
Triều cho đăng ảnh, ghi mã số, giá tiền trên từng nữ tiếp viên để khách truy cập vào web chọn. Khi có khách gọi đến, Triều sẽ điều hành các nữ tiếp viên này đi phục vụ khách, nếu khách không ưng ý có thể đổi người khác.
Đường dây hoạt động mai dâm núp bóng của Triều hoạt động ngày càng mở rộng, lúc này gái mại dâm chủ động tìm đến gia nhập vào đường dây.
Vào ngày 15/10 vừa qua, có khách gọi điện đến yêu cầu Triều điều hai nữ tiếp viên với giá 1.6 triệu đồng/lượt đến một khách sạn ở quận 4. Khi hai nữ tiếp viên này vào khách sạn thì công an ập đến bắt quả tang. Từ lời khai của các nữ tiếp viên bán dâm, công an tạm giữ 11 người có liên quan để làm rõ, trong đó có Triều.
Tại cơ quan điều tra, Triều khai nhận đường dây của mình có gần 30 gái mại dâm được đăng trên web của mình. Gía mà Triều đăng gái bán dâm dao động từ 1.3 – 2 triệu đồng/lượt. Khi có khách, Triều sẽ lấy tiền môi giới là 500 nghìn đồng.
Qua điều tra, Triều từng tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin của một trường đại học lớn ở TPHCM. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2006, Triều đi làm cho công ty bên ngoài nhưng bỏ việc. Năm 2010, Triều bắt đầu truy cập mạng tìm gái mại dâm. Từ đây, Triều thành lập web để bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm.
Theo Tiền Phong

Video: Xem Mỹ và đồng minh đánh chặn tên lửa ở châu Âu

Quân đội Mỹ và 8 quốc gia đồng minh hôm 21/10 đã phối hợp cùng đánh chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình giả ngoài khơi bờ biển Scotland. 
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Terrier Orion được phóng đi từ bãi thử Hebrides, ngoài khơi Scotland. Khi bay qua bầu trời phía trên Đại Tây Dương, nó bị hai tên lửa hành trình chống hạm đánh chặn, trong số đó có một tên lửa được phóng từ tàu USS Ross của Mỹ. Tàu của Hà Lan theo dõi mục tiêu và chuyển thông tin cho tàu Mỹ.
Đây là lần đầu tiên một tên lửa dẫn đường đánh chặn SM-3 do công ty Raytheon chế tạo được phóng từ một bãi phóng không phải của Mỹ, và là cuộc đánh chặn mối đe doạ tên lửa đạn đạo đầu tiên ở châu Âu.
Các tàu của Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Anh đều tham gia cuộc tập trận này. Mỹ và đồng minh NATO trình diễn sức mạnh phòng thủ tên lửa ngay sau sự kiện Nga phóng 26 quả tên lửa hành trình từ biển Caspian vào Syria.
Thời gian qua, Nga liên tục kêu gọi Mỹ hủy bỏ chương trình lập lá chắn tên lửa ở châu Âu. Moscow cho rằng đây là mối đe dọa đối với năng lực tên lửa hạt nhân của Nga. Tuy nhiên phía Mỹ khẳng định lá chắn tên lửa chỉ giúp châu Âu đối phó với các mối đe dọa từ Iran hay CHDCND Triều Tiên.
Lê Huyền (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin

Iraq tìm thấy thi thể 365 tay súng IS trong 19 ngôi mộ tập thể


VOV.VN - Ngày 21/10, lực lượng Iraq cho biết họ tìm thấy thi thể 365 tay súng IS trong 19 ngôi mộ tập thể ở thành phố Baiji.

Một sỹ quan quân đội Iraq xác nhận vụ việc trên những không nói rõ số lượng thi thể của các tay súng đến từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chính xác là bao nhiêu.
Viên sỹ quan cũng cho biết, một số thi thể còn được tìm thấy ở vùng lân cận với Baiji. 
iraq tim thay thi the 365 tay sung is trong 19 ngoi mo tap the hinh 0
Chiến binh người Shiite thuộc lực lượng Popular Mobilisation tiến về trung tâm Baiji trong trận đánh IS ngày 18/10. (Ảnh: AFP).
Một thông báo của lực lượng an ninh Iraq cho biết “tổng số lượng ngôi mộ tập thể mà lực lượng Popula Mobilisation (nhóm các chiến binh Shiite được Iran hậu thuẫn) tìm thấy là 19”. Những ngôi mộ tập thể này được tìm thấy ở Baiji, nơi giáp với vùng Asri, cách thủ đô Baghdad về phía Bắc khoảng 200km.
Tổng cộng có “365 thi thể của những kẻ khủng bố Daesh” (tên viết tắt tổ chức IS bằng tiếng Arab), thông báo cho biết thêm.
Chưa ai rõ những thi thể của các tay súng này đã được chôn ở đó là bao lâu, và cũng chưa rõ vì sao tất cả họ đều được xác định là phiến quân IS.
Thành phố Baiji và các nhà máy lọc dầu của nó từng là cơ sở lọc dầu lớn nhất Iraq. Tuy nhiên, khu vực này đã bị phá hủy gần như hoàn toàn vì những cuộc giao tranh gần như không dứt trong 16 tháng qua.
Những ngày gần đây, các binh sỹ Iraq do nhóm Popular Mobilisation dẫn đầu đã tái chiếm hoàn toàn khu vực này./.

Phương Chi/VOV.VN Theo AFP

Người Sài Gòn rục rịch đối phó lịch cúp nước dài nhất

Trước thông tin cúp nước trên diện rộng ở 15 quận trên địa bàn TP.HCM, nhiều người dân Sài Gòn đã rục rịch chuẩn bị cho 8 giờ đồng hồ không có nước.
Trước thông tin cúp nước trên diện rộng ở 15 quận trên địa bàn TP.HCM, nhiều người dân Sài Gòn đã rục rịch chuẩn bị cho 8 giờ đồng hồ không có nước (từ 21 giờ ngày 24/10 đến 5 giờ ngày 25/10).
Tại khu chung cư Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh), chị Bảo Uyên, 24 tuổi, ở khu D cho biết: “Nước ở chung cư được bơm 3 cử một ngày từ hệ thống dưới chung cư lên các thùng chứa nước. Vì thế sẽ có đủ lượng nước dùng cho cả ngày dù mất một cử bơm nước. Hơn nữa, trong thời gian từ 9 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau không phải là giờ cao điểm có nhu cầu sử dụng nước nhiều, nên nhà tôi chỉ phòng hờ bằng cách dự trữ nước trong 3 thùng để phục vụ cho việc đi vệ sinh thôi”.
Một số người cho rằng việc cúp nước 8 tiếng sẽ không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt (Ảnh: Bùi Thư)
Dù nhiều hộ gia đình không có nhu cầu nhiều trong thời điểm cúp nước nhưng đối với những cửa hàng tiện lợi như B’s mart, Circle K, Family Mart hoạt động 24/24 thì chịu ảnh hưởng khá nhiều. Anh Nguyễn Chí Nhân, trợ lý cửa hàng trưởng của B’s mart tại quận Tân Bình cho biết: “Nếu cúp nước, tôi sẽ dặn nhân viên nấu sẵn nước đưa vào thùng để phục vụ mì gói cho khách. Việc còn lại như lau nhà thì có thể dùng nước dự trữ trong khoảng 1m3. Đến khoảng 6 giờ mới là giờ cao điểm của chúng tôi”.
Trong khi đó, tại ký túc xá ĐHQG TP.HCM, việc cúp nước sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của 21.000 sinh viện đang sống tại đây.  Ông Nguyễn Thành An, Giám đốc ký túc xá ĐHQG TP.HCM cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã nhận được thông báo cúp nước 15 quận và nhất là quận Thủ Đức sẽ cúp hoàn toàn. Ký túc xá sẽ sớm thông báo cho sinh viên đồng thời sẽ yêu cầu các dãy nhà chuẩn bị xô, chậu để dự trữ nước, sử dụng tiết kiệm. Dù mỗi tòa nhà đều có 2 bồn nước dự trữ có thể sử dụng trong một ngày nhưng chúng tôi cũng không dám đảm bảo cung cấp đủ cho khoảng 21.000 sinh viên trong ký túc”.
Ông An lo lắng khi Sawaco thông báo về việc sau khi đóng nước trở lại sẽ có hiện tượng nước đục và nếu xả đến khi nước trong lại thì lãng phí. Cùng với đó áp lực nước yếu, nước sẽ không đến các phòng trên các tầng cao.
Tuy nhiên, cũng có một số người không mấy bận tâm trước thông tin cúp nước. Anh Trần Khánh Dương một nhân viên văn phòng sống tại chung cư C2 (Q9, TP.HCM) cho hay: "Tôi chưa hề nghe thông tin cúp nước và nếu có thì chắc không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt".
Còn những hộ vừa xài nước máy lẫn nước giếng rất bình tĩnh. Chị Võ Trúc Ly (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9,TP.HCM) chủ một dãy phòng trọ cho biết: “Tôi có nghe thông tin cúp nước diện rộng nhưng không quan tâm mấy. Bởi cúp khi nửa đêm thì chẳng mấy ai xài nhiều khi đó, với lại nhà tôi cũng có nguồn nước giếng dự trữ nên chủ động hơn”
Theo: Bùi Thư - Hoài Nhơn - Phạm Hữu (Thanhnien Online) 

Phú Yên: Cháy kho rơm, 2 trẻ em chết ngạt tại chỗ


VOV.VN - Ba cháu bé nghịch lửa gần kho rơm khiến rơm bùng cháy dữ dội. Một cháu chạy ra kêu cứu, hai cháu còn lại bị khói dày bao trùm làm chết ngại tại chỗ.

Khoảng 10h sáng nay (22/10), tại thôn Tư Thạnh, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ cháy kho rơm khiến 2 trẻ em tử vong tại chỗ.
phu yen: chay kho rom, 2 tre em chet ngat tai cho hinh 0
Hiện trường kho rơm bị cháy.
Nạn nhân là các cháu Phạm Tấn Trường (3 tuổi), Nguyễn Nhật Triều (4 tuổi).
Được biết, hết giờ học tại trường mầm non Tư Thạnh, người thân đưa các cháu Trường, Triều và Trương Minh Hoài (4 tuổi) đến nhà của ông Phạm Tấn Quang và bà Nguyễn Ngọc Tuyền (cha mẹ của cháu Trường) để chơi.
Lúc này, cả 3 cháu vào nghịch lửa gần kho chứa rơm khô làm kho rơm bùng cháy dữ dội. Cháu Hoài chạy ra ngoài kêu nhưng không có ai tiếp cứu, cháu Trường và cháu Triều bị khói dày bao trùm nghẹt thở tử vong tại chỗ.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ./.
Hà Minh/VOV-Miền Trung

Chọn thời điểm bán vốn nhà nước có lợi nhất

TP - Sáng 21/10, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (ảnh) cho rằng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán có biến động bất thường, chưa phục hồi thì phải tính đến thời điểm bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (dự kiến 40 nghìn tỷ đồng trong năm 2015 - 2016) sao cho hợp lý và tối đa hóa lợi nhuận ở mức cao nhất.
Ông Bùi Đức Thụ. Ông Bùi Đức Thụ.
Số tiền bán được nên đầu tư vào đâu cho phù hợp, thưa ông?
Năm nay ngân sách nhà nước khó khăn. Đứng trước bối cảnh đó thì phải cắt giảm chi, nhưng phần lớn các cơ quan trung ương đều đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm rồi nên cắt giảm thêm nữa rất khó. Để cân đối ngân sách thì phải sử dụng các giải pháp phù hợp, bảo đảm không để bội chi tăng thêm.
Một trong những giải pháp đó là sử dụng 10.000 tỷ từ nguồn bán cổ phần nhà nước trong doanh nghiệp để xử lý cân đối ngân sách địa phương trong năm 2015. Đây là điều kiện cần thiết và trong bối cảnh kinh tế tài chính như vậy thì cũng nên thực hiện.
Không chỉ bán vốn cổ phần hóa, mới đây Chính phủ tuyên bố thoái vốn ở 10 doanh nghiệp, trong đó có các đơn vị đang hoạt động rất hiệu quả như FPT, Vinamilk. Ông bình luận gì về việc trên?
Tôi cho rằng nhiệm vụ của nhà nước phải là bà đỡ cho kinh tế phát triển. Nhà nước của chúng ta là nhà nước kiến tạo các điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển cho xã hội. Chứ nhà nước không làm thay cho các doanh nghiệp, cá nhân. Với tinh thần đổi mới trên thì việc nhà nước rút vốn tại 10 doanh nghiệp, trong đó có những đơn vị đang hoạt động rất hiệu quả như FPT, Vinamilk là cần thiết.
Với việc thoái vốn trên, theo ông tới đây SCIC tiếp tục đầu tư vào những ngành nghề có lợi nhuận cao, hay nên tập trung đầu tư vào những lĩnh vực khó, giúp ổn định về kinh tế vĩ mô?
Theo tôi, mô hình SCIC cũng đặt lại nghiên cứu. Hiện đang có hai quan điểm, trong đó quan điểm - thứ nhất cho rằng SCIC chỉ nên tập trung vào doanh nghiệp có hiệu quả để nhân vốn lên. Nhưng quan điểm thứ 2 lại cho rằng, SCIC là công cụ của nhà nước điều hành nền kinh tế đảm bảo lâu dài.
Những doanh nghiệp có hiệu quả thì không cần đầu tư, chỉ tập trung vào những lĩnh vực khó. Tôi nghĩ cần thảo luận làm rõ để có định hướng đổi mới giai đoạn tới để hoàn thiện mô hình quản lý tài chính nói chung và mô hình SCIC nói riêng.
 Đại hội Đảng lần này cũng phải xem xét vấn đề này trên cơ sở đó QH thể chế hóa quyết định của Đảng, phù hợp với sự phát triển lâu dài của đất nước.
Cảm ơn ông.

Eximbank phải khắc phục một số tồn đọng về tín dụng

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho rằng Eximbank có một số hạn chế trong hoạt động tín dụng, phải khắc phục theo phương án và lộ trình của nhà quản lý.
Trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank cho biết, kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước về nhà băng này được công bố sáng 22/10. Thông tin trên cũng được Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP HCM Nguyễn Văn Dũng xác nhận.
Nội dung tập trung vào một số vấn đề chính như việc chấp hành quy chế cho vay đối với khách hàng; cho vay kinh doanh chứng khoán; nhóm khách hàng liên quan đến kinh doanh bất động sản; và việc sở hữu cổ phần, cổ phiếu...
Theo lời của vị lãnh đạo Eximbank, kết luận đã chỉ ra một số cổ phần cổ phiếu của Eximbank do một số cổ đông cá nhân đứng tên rồi uỷ quyền cho một vài Thành viên Hội đồng quản trị không đúng quy định, đã được thu hồi và những cổ đông thật của số cổ phần này đã uỷ quyền vô thời hạn, không huỷ ngang toàn bộ số cổ phần đó cho Ngân hàng Nhà nước.
Riêng các hoạt động cho vay, đầu tư tại Eximbank cũng có một số hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục. "Những tồn đọng này không quá nghiêm trọng, để xử lý thì Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa ra phương án và lộ trình cụ thể để Eximbank khắc phục", ông nói và cho biết các vấn đề về nhân sự cao cấp không được đề cập trong buổi công bố sáng nay.
Một nội dung khác cũng được lãnh đạo Eximbank khẳng định là ngân hàng sẽ không bị kiểm soát đặc biệt. Nội dung này cũng được đại diện Cục thanh tra giám sát Ngân hàng TP HCM xác nhận với VnExpress. "Thanh tra Eximbank vừa qua là việc bình thường và nhìn chung hầu hết hoạt động của ngân hàng này đều ổn định", ông Dũng, Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP HCM chia sẻ.
eximbank-phai-khac-phuc-mot-so-ton-dong-ve-tin-dung
Sự chú ý của thị trường đối với Eximbank khi năm 2014, kết quả kinh doanh của ngân hàng này không được khả quan. Ảnh: Lệ Chi.
Trả lời báo chí gần đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, cơ quan này có thể sẽ thông qua số cổ phần của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nắm giữ ở Eximbank (Vietcombank hiện sở hữu hơn 8,2% vốn của nhà băng này) và một số cổ phần được các cá nhân uỷ quyền cho Ngân hàng Nhà nước để nhà quản lý đưa nhân sự của mình và Vietcombank vào điều hành, quản lý Eximbank.
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam được thành lập tháng 4/1989 và đi vào hoạt động tháng 1/1990 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Những năm 1995-1996, Eximbank là một ngân hàng tiếng tăm, gần như vượt tất cả các tổ chức tín dụng cổ phần về thanh toán xuất nhập khẩu, chỉ đứng sau Vietcombank. Nhưng thời hoàng kim qua mau khi nhà băng này liên quan đến một số hợp đồng cho vay rủi ro. Năm 1997, Eximbank rơi vào bế tắc và đứng trước nguy cơ đổ vỡ nên phải đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, được sự hỗ trợ về tài chính của Nhà nước, thông qua việc giao cho Vietcombank tiếp quản.
Đầu năm 2000, ông Trương Văn Phước từ vị trí Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP HCM được điều chuyển làm Tổng giám đốc Eximbank. Suốt một năm vật lộn với nợ xấu, ông Phước và các cộng sự đã vực dậy thành công Eximbank. Từ năm 2001 Eximbank có lãi trở lại, thoát kiểm soát đặc biệt từ 2004 và tăng trưởng vượt bậc nhiều năm sau đó. Lợi nhuận luôn đạt con số nghìn tỷ đồng.
Tuy nhiên, năm 2014, hoạt động của ngân hàng này chững lại, lợi nhuận cả năm chỉ vỏn vẹn 56 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 169.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 12.335 tỷ đồng. Mặt khác, lại xuất hiện thông tin NamA Bank sẽ sáp nhập với Eximbank, khiến cho thị trường tài chính quan tâm nhiều đến hoạt động của ngân hàng này thời gian qua. Tuy nhiên, mới đây thì lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Nam Á đã phủ nhận thông tin này và cho biết NamA Bank tự tái cơ cấu bằng nội lực.
Theo Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 254 của Thủ tướng Chính phủ thì việc tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém (giai đoạn này đã hoàn thành). Giai đoạn 2 là thu hẹp số lượng các tổ chức tín dụng xuống còn khoảng 20.
Những tháng đầu năm 2015, làn sóng mua bán, sáp nhập ngân hàng tiếp tục nóng với hàng loạt "cặp đôi" chính thức được công nhận "hôn ước" như: MHB - BIDV, PG Bank - Vietinbank, Mekong Bank - Maritime Bank và Southern Bank - Sacombank.
Hoài Thu

Báo cáo lý do tăng vốn dự án metro số 1 TP.HCM

Ngày 21.10, UBND TP.HCM đã có công văn phúc đáp đề nghị của Bộ GTVT về việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1: Bến Thành - Suối Tiên.

Theo UBND TP, dự án bắt đầu thi công tháng 3.2007, dự kiến hoàn thành khai thác năm 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư ban đầu trên 17.387 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi dự án đầu tư được duyệt, qua xem xét hồ sơ để lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu chính, tư vấn chung dự án (liên danh NJPT) nhận thấy thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư được duyệt chưa đáp ứng được yêu cầu làm cơ sở để xây dựng hồ sơ mời thầu cho 3 gói thầu chính.
Tư vấn chung đã tiến hành làm rõ, bổ sung, tính toán đủ cho thiết kế cơ sở của dự án, UBND TP đã phê duyệt thiết kế làm rõ thiết kế cơ sở của dự án tại quyết định vào tháng 1.2010. Cùng với việc làm rõ thiết kế cơ sở của dự án, tổng mức đầu tư của dự án cũng đã được cập nhật, tính toán lại vào thời điểm giữa năm 2009. Tổng mức đầu tư mới đã được đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra, các bộ, ngành liên quan có ý kiến và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương vào tháng 8.2011. UBND TP đã phê duyệt điều chỉnh dự án vào tháng 9.2011 với tổng mức đầu tư điều chỉnh lên hơn 47.325 tỉ đồng, tương đương hơn 2,49 tỉ USD.
Theo UBND TP.HCM, tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng do sự biến động khách quan của giá nguyên, nhiên liệu và việc tăng mức lương tối thiểu từ năm 2006 - 2009; tăng khối lượng xây dựng nhằm đem lại hiệu quả đầu tư và khai thác cao hơn cho dự án (tăng đầu tư cho đầu máy, toa xe, trang thiết bị nhà ga nhằm đáp ứng nhu cầu tăng lưu lượng hành khách dự báo vào năm mục tiêu thiết kế là năm 2040 thay vì năm 2020 như trong dự án đầu tư); áp dụng các trang thiết bị, hệ thống tiên tiến nhằm đạt sự an toàn cao nhất, đầu tư đầy đủ cho xưởng bảo trì sửa chữa, cho tòa nhà trung tâm điều khiển cho cả hệ thống đường sắt đô thị của TP và đầu tư cho trụ sở Công ty vận hành và bảo dưỡng đường sắt đô thị; cập nhật tỷ giá yen - VND; tỷ lệ tính toán các chi phí dự phòng, rủi ro trượt giá cũng được cập nhật theo quy định mới, tính toán cho đến năm 2019 làm cho tổng mức đầu tư dự án tăng.
UBND TP cho biết, theo tiến độ dự án được duyệt, dự án hoàn thành xây dựng vào năm 2017 và vận hành năm 2018. Tuy nhiên, do chậm trễ trong giải tỏa và phải lập lại thiết kế kỹ thuật cho nhà ga ngầm Bến Thành tích hợp giữa các tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 3a và số 4 nên thời gian hoàn thành toàn bộ dự án được UBND TP phê duyệt điều chỉnh là năm 2019, vận hành năm 2020, căn cứ trên ý kiến chấp thuận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Đình Mười - Tân Phú

Nguồn cung căn hộ cao cấp tại Hà Nội lại tăng cao

Đầu tư căn hộ cao cấp có thể cho lợi nhuận lớn hơn là lý do chính khiến nhiều doanh nghiệp đồng loạt quay trở lại với phân khúc này, trong khi lượng hàng tồn vẫn còn đáng kể. 
Trong một báo cáo về tình hình thị trường bất động sản quý III mới phát hành, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) dành phần lớn để nói về phân khúc căn hộ cao cấp. Tổ chức này cho biết, hiện trên thị trường bất động sản nguồn cung căn hộ cấp cao chiếm một phần ba tổng số mở bán. Xét về số lượng căn hộ giao dịch được ở nhóm này cũng đạt mức kỷ lục trong vòng 3 năm qua. 
Từ đầu năm đến nay, tại Hà Nội, hàng nghìn căn hộ cao cấp thuộc các dự án như Times City Park Hill, Goldmark City, Sun Square, Imperia Garden, Hà Nội Landmark 51... Với các dự án này, hầu hết doanh nghiệp đều chưa bán hết sản phẩm.
Trong những tháng cuối năm, nguồn cung căn hộ ở phân khúc này rất lớn với hàng chục dự án. MBLand sẽ tung 800 căn tại dự án ở Mỹ Đình và Trung Kính, Hải Đăng dự kiến đưa ra hơn 1.600 căn từ HD Mon City, gần 500 căn của FLC Twin tại Cầu Giấy và 500 căn hộ khác tại Quảng An của Tân Hoàng Minh...
nguon-cung-can-ho-cao-cap-tai-ha-noi-lai-tang-cao
Nguồn cung căn hộ cao cấp được dự đoán tiếp tục tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm. Ảnh: THM
Bên cạnh những dự án chắc chắn sẽ ra mắt trong các tháng cuối năm nêu trên, trong tương lai gần, phân khúc này sẽ đón nhận thêm hàng nghìn căn khác thuộc dự án thành phố Xanh Cầu Diễn và Star City Centre thuộc khu Đông Nam Trần Duy Hưng vừa được Vingroup mua lại.
Số liệu từ VNREA cùng nhiều tổ chức nghiên cứu khác như CBRE, Savills Việt Nam đều cho thấy thanh khoản ở phân khúc căn hộ cao cấp liên tục tăng từ đầu năm đến nay, đạt khoảng gần 30% tổng số giao dịch. Tuy nhiên, VNREA thừa nhận, số căn hộ cao cấp vẫn còn một lượng hàng tồn đáng kể. Trong khi đó, thị trường vẫn ghi nhận sự ra đời của nhiều dự án cao cấp tại Hà Nội cũng như việc tái khởi động những dự án đóng băng trước đây. Nguyên nhân của tình trạng này theo Hiệp hội là vì phân khúc này thường gắn với các vị trí đắc địa, đem lại lợi nhuận cao hơn cho các chủ đầu tư. 
Trong báo cáo về tình hình kinh tế gần đây do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị cần thận trọng với sự tăng trưởng của thị trường bất động sản và ngăn ngừa sự hình thành bong bóng bất động sản có tính chu kỳ.
“Tín dụng cho bất động sản đang có xu hướng tăng cao, các giao dịch đang tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp và mặt bằng giá có xu hướng tăng gây lo ngại về sự phát triển bền vững của thị trường. Chúng tôi cho rằng, khi thị trường đã phục hồi, cần điều chỉnh lại chủ trương khuyến khích cho vay bất động sản”, nhóm chuyên gia thuộc VEPR khuyến nghị.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí toàn cầu (GP Invest) cũng cho rằng, việc phân khúc cao cấp đang tăng nhanh và liệu có xảy ra tình trạng dư nguồn cung ở phân khúc này hay không cũng là một câu hỏi mà các chủ đầu tư phải cân nhắc.
"Bài học về giai đoạn khủng hoảng vừa qua vẫn còn nguyên tính thời sự. Do đó, chiến lược đầu tư cần phải được xem xét kỹ lưỡng", ông Hiệp nói.
Cũng theo chuyên gia này, hiện nay, hướng đầu tư của các doanh nghiêp hiện nay đã có sự chuyển dịch. Nếu như trước đây, căn hộ cao cấp đa số có diện tích lớn thì nay được chia nhỏ hơn và hợp túi tiền của nhiều người.
Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Ngọc Quang, Tổng Thư ký VNREA cho rằng hiện nay, nhiều dự án cao cấp nhưng cơ cấu căn hộ phong phú hơn rất nhiều. Quy mô căn hộ có loại chỉ 70m2, 90m2...
"Các chủ đầu tư đã thông thái hơn và có những điều chỉnh đa dạng hóa sản phẩm. Trước đây nếu căn hộ cao cấp thì phải từ 3 tỷ đồng trở lên nhưng hiện nay chỉ khoảng 2-3 tỷ đồng vì nhà nhỏ hơn", ông Quang nói. 
Cũng theo Tổng thư ký VNREA, đơn vị đang làm một thống kê cụ thể hơn về thời điểm các dự án được khởi công và hoàn thành để có những đánh giá chính xác về cung - cầu dựa trên thời điểm phân bố hàng hóa. "Nếu các sản phẩm cao cấp được tung ra với số lượng hợp lý thì sẽ không có chuyện bội cung vì thực tế nhu cầu nhà ở hiện nay tại Hà Nội vẫn rất lớn", ông Quang nói. 
Về diễn biến giá cả ở phân khúc này, các chuyên gia đều cho rằng sẽ vẫn tăng nhưng ở mức hợp lý hơn vì nguồn cung dồi dào, người mua cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận sản phẩm từ chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay việc phân cấp hạng căn hộ chưa có quy định rõ ràng, do đó thực chất nhiều dự án được quảng cáo là cao cấp nhưng vẫn không đáp ứng được các tiêu chí chất lượng. 
"Cần phải xây dựng một bộ tiêu chuẩn này giống như xếp hạng khách sạn để đảm bảo khi dự án hoàn thành sẽ có đầy đủ các chỉ tiêu đó như vị trí, hạ tầng, nội thất.... Còn trên thị trường hiện nay, căn hộ cao cấp hay bình dân chủ yếu do chủ đầu tư quảng cáo hoặc người mua nhận định theo cảm tính dựa trên giá bán. Khi xây dựng xong có thể không được như ý", ông Hiệp cho hay. 
Ngọc Tuyên

Dừng phát hành tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư


VOV.VN -NXB Lao Động và Công ty Nhã Nam quyết định dừng phát hành tập thơ Sẹo độc lập của Phan Huyền Thư trên Toàn quốc.

Liên quan đến những ồn ào xung quanh việc bài thơ “Bạch Lộ” trong tập thơ “Sẹo độc lập” của nhà thơ Phan Huyền Thư được cho là “đạo” thơ “Buổi sáng” (in trong tập Đếm cát - NXB Văn học xuất bản năm 2003) của tác giả Phan Ngọc Thường Đoan,  chiều tối ngày 22/10 các đơn vị xuất bản cuốn sách này đã chính thức lên tiếng.
dung phat hanh tap tho "seo doc lap" cua phan huyen thu hinh 0
NXB Lao Động và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam quyết định dừng phát hành tập thơ "Sẹo độc lập".
Theo đó, đơn vị phát hành sách nêu rõ: "Do các vấn đề liên quan đến tác quyền bài thơ “Bạch lộ”, trong tập thơ Sẹo độc lập của tác giả Phan Huyền Thư, Nhà xuất bản (NXB) Lao Động và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản và phát hành năm 2014, NXB Lao Động và Công ty Nhã Nam quyết định dừng phát hành tập thơ Sẹo độc lập trên Toàn quốc, cả ở hệ thống các hiệu sách lẫn hệ thống phát hành trực tuyến. Các vấn đề cụ thể liên quan đến tác quyền bài thơ “Bạch lộ”, tác giả Phan Huyền Thư sẽ trực tiếp giải quyết với các bên liên quan". 
Trước đó, Hội Nhà văn Hà Nội cũng đã quyết định thu hồi giải thưởng cho tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư, đồng thời nữ nhà thơ đã gửi thư xin lỗi lần 2 tới tác giả Phan Ngọc Thường Đoan, thừa nhận bài “Bạch lộ” của chị có sau bài “Buổi sáng” của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan và chính thức tiêu hủy bài thơ "Bạch lộ" trong các lần ấn bản, tái bản sau này.
Đáp lại lời xin lỗi của Phan Huyền Thư, nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cũng đã tuyên bố chấm dứt câu chuyện tranh chấp tác quyền bài thơ "Buổi sáng" của mình./.


Hà Phương/VOV.VN 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét