BỘ MẶT CHIẾN TRANH 77
Một Cõi Đi Về - Khánh Ly (Trịnh Công Sơn)
-Trong tình trạng chiến tranh đầy chết chóc và tan hoang, bản chất sống của loài người trở nên cực hạn về mọi phía:
+Yêu thương vô vàn mà cũng hận thù vô song
+Thông minh trí tuệ bao nhiêu thì cũng ngu ngốc, mù quáng bấy nhiêu.
+Tuyệt đỉnh dũng cảm thì cũng tột cùng hèn nhát.
+Vừa là thánh thần vừa là quỉ dữ.
...
-Chiến tranh mang bộ mặt gớm ghiếc, tởm lợm đến khủng khiếp, không thể tả được, dù bôi son trát phấn như thế nào, tung hô ra sao.
-Chiến tranh là thể hiện sự thờ ơ, vô cảm khốn nạn tột cùng về việc hủy diệt tàn bạo cuộc sống và thân phận con người.
-Chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh "nặn ra" lý do từ không có lý do, hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách không chính đáng. Chiến tranh chính nghĩa là chiến tranh nảy sinh từ việc chống chiến tranh phi nghĩa, được hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách chính đáng (?).
-Tóm lại, bộ mặt thật của chiến tranh nhìn từ mọi phía nói chung là độc ác, thiểu năng trí tuệ đến ngỡ ngàng của con người khôn ngoan, có lý trí.
-Ngày chiến thắng 30/4, lũ bán nước cay cú gọi là ngày quốc hận, người cộng sản cực đoan cho rằng đó là ngày toàn dân phải vui mừng, riêng cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, người có vợ con đều chết trong chiến tranh, thì nói, đó là ngày có triệu người vui và cũng có triệu người buồn.
-Lão Tử, một đại hiền triết thời cổ đại của Trung Quốc, từng nói: "Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng rồi thì nên lấy tang lễ mà xử".
-Giống như bóng tối không thể làm tiêu tan bóng tối, thì hận thù không thể xoa dịu được hận thù, và chiến tranh không thể xóa bỏ được chiến tranh.
-Chỉ có sự thấu hiểu ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống, sự thấu hiểu về tính bất hạnh, vô nghĩa tột cùng của cái chết và sự cảm thông, yêu thương sâu sắc đồng loại mới có thể ngăn chặn được chiến tranh!
-Một khi còn tình cảm dân tộc hẹp hòi, lòng tham vị kỷ và cái tâm hận thù của con người, thì vẫn còn chiến tranh.
Insane WWII footage of Russian combat
Taylor Swift - Look What You Made Me Do Parody 'COD WW2 Song Parody!'
------------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET)
Rợn Người Những Chiến Dịch Hãm Thành Đẫm Máu Nhất Trong Lịch Sử Cổ Đại
Xuất hiện loại súng "cực độc" của Nga ở Syria: Tuyệt hảo đến không ngờ
N. Tuấn Sơn |

Một quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm Nga đã được ghi hình khi đang cầm khẩu súng cực độc ở Syria.
Theo đó, tay súng đặc nhiệm Nga này (có thể là một lính đánh thuê cho nhà thầu quân sự tư nhân của Nga) được trang bị một khẩu súng máy hạng nhẹ đời mới nhất Kalashnikov RPK-16 cỡ đạn 5,45×39mm.
RPK-16
sử dụng loại loại đạn súng trường cỡ nhỏ phổ biến là 5,45x39mm và trang
bị một chân trống có thể tháo rời được gắn trên thanh ray Picatinny
thay vì chân chống cố định như của RPK-74.
Nó
có cơ chế nạp đạn bằng khí nén truyền thống của dòng Kalashnikov, hệ
thống nòng giảm thanh có thể tháo rời, thanh ray Picatinny gắn ở trên và
dưới thân để có thể lắp được nhiều loại phụ kiện khác nhau như kính
ngắm quang học (kính ngắm tiêu chuẩn — 1P86-1), đèn pin, chân chống.
RPK-16
cũng được trang bị tay cầm hiện đại, báng súng có thể kéo ra, gấp lại
và hai loại nòng dài 550 mm (21,7 in) khi nó được sử dụng trong vai trò
súng máy hạng nhẹ và nòng ngắn 370 mm (14,6 in) khi nó được sử dụng
trong vai trò súng trường tấn công.
Thiết
kế của nó cho phép nó có thể dễ dàng thay đổi các loại nòng dài và
ngắn. Nó có trọng lượng chiến đấu 6 kg (13,23 lb), chiều dài đầy đủ
1.076 mm (42,4 in), tốc độ bắn 700 viên/phút và tầm bắn hiệu quả là 800
mét và sử dụng hộp tiếp đạn hình trống chứa 96 viên đạn. Nó cũng tương
thích với các hộp tiếp đạn của AK-74 và RPK-74.
Vào
tháng 2/2019 vừa qua, Nhà chế tạo súng danh tiếng bậc nhất của Nga là
Kalashnikov đã bắt đầu bàn giao một số lượng hạn chế súng máy hạng nhẹ
RPK-16 cho Quân đội Nga. Hiện dòng súng này đang được thử nghiệm thực tế chiến trường với các đơn vị Quân đội Nga.
Súng trung liên RPK-16 mới của Nga
-
Nga thẳng tay đánh chặn "sát thủ săn ngầm" P-8 Mỹ “lởn vởn” gần căn cứ ở Syria
-
CẬP NHẬT: F-35 Israel tấn công Syria, S-400 Nga không động đậy - Hé lộ cuộc điện đàm bí mật giữa TT Putin và Thủ tướng Israel
-
CẬP NHẬT: Căng thẳng tột độ, 38 tiêm kích F-16 Hy Lạp đánh chặn 18 F-16 và 2 F-4 Thổ Nhĩ Kỳ - Chiến sự Syria cực nóng
CẬP NHẬT: Thủ đô Tripoli của Libya nguy ngập, bị tấn công từ 2 hướng - Pháo "Lốc xoáy" của Syria xung trận, phiến quân khiếp đảm
N. Tuấn Sơn |

Đối mặt với F-35 Israel, các hệ thống phòng không S-400 của Nga không “động đậy”, họ coi cuộc tấn công như một “bộ phim hành động của Hollywood” trong suốt 2 tiếng đồng hồ.
Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật
21h45: Phiến
quân thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) và các đồng minh của chúng
đã đẩy lùi đợt tấn mới của Quân đội Syria nhằm vào al-Katibat
al-Mahjura ở Đông Nam Idlib.
Tổ chức
Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết SAA phát động đợt tấn công vào
sáng nay, 14/12/2019. Tuy nhiên, các binh sĩ chính phủ đã bị đẩy lùi
sau đó vài giờ.
Al-Katibat al-Mahjura là một căn cứ cũ của phòng không Syria đã bị HTS đánh chiếm vào hồi đầu tuần này.
Đây
là đợt tấn công thứ 2 của Quân đội Syria nhằm đánh chiếm lại căn cứ
này. Đợt tấn công thứ nhất diễn ra cách đây 2 ngày, tuy nhiên SAA đã
thất bại do HTS và đồng minh của chúng kháng cự quyết liệt.

Khu vực chiến sự giữa quân đội Syria và HTS.
20h33: Một
vụ nổ bí ẩn ở vùng nông thôn Tây Bắc Hama, Syria đã giết chết ít nhất 3
thành viên của Tổ chức "Mũ trắng" (White Helmets) gồm Muhammad Naqooh,
Saleh Arafat, and Ahmad al-Hallak.
Trong
một thông báo ngắn, Tổ chức "Mũ trắng" cho biết 3 thành viên của họ bị
giết chết khi đang làm việc tại một khu vực gần đây bị tấn công bởi các
lực lượng chính phủ Syria.
"Vụ nổ cực lớn, ngay lập tức đã giết chết 3 thành viên và phá hủy hoàn toàn chiếc xe của họ", thống báo có đoạn.

3 thành viên của Tổ chức "Mũ trắng" vừa bị giết chết.
20h10: Quân
đội Quốc gia Libya tuên bố họ vừa phá hủy một lô vũ khí lớn đang được
Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho lực lượng trung thành với Chính phủ hiệp
thương (GNA) tại thành phố biển Misrata của Libya.
Trong
thông báo chính thức, LNA tiết lộ rằng họ đã thu thập được thông tin
tình báo chính xác về việc lượng lớn vũ khí, đạn dược, xe thiết giáp và
nhiều thiết bị quân sự khác đã được chuyển tới căn cứ liên hợp không
quân - hải quân Misrata. Thổ Nhĩ Kỳ là nơi xuất xứ của những vũ khí này.
"Khu
vực tập kết hàng đã bị tấn công và phá hủy với độ chính xác cao, hết
sức thành công, là kết quả của các vụ không kích. Các chiến đấu cơ của
chúng tôi đã quay về căn cứ an toàn", thông báo của LNA nêu rõ.

Lô vũ khí lớn của Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho GNA đã bị LNA phá hủy.
19h46: Theo
Reuters, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani
ngày 14/12 cho biết có một chút tiến triển trong việc giải quyết tranh
cãi kéo dài hai năm rưỡi giữa nước này với các nước láng giềng Vùng
Vịnh.
Saudi Arabia, Các Tiểu vương
quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và
thương mại với Qatar hồi tháng 6/2017, cáo buộc nước này ủng hộ khủng
bố.
Qatar đã phủ nhận tội danh và những lời cáo buộc mà các nước láng giềng đưa ra nhằm tìm cách tước đi chủ quyền của họ.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Ảnh: Reuters.
18h49: Quân
đội Nga đã bắt đầu thành lập nhưng nhóm vũ trang mới tại các thị
trấn Amûdê, Dirbêsiyê và thành phố Tall tamr với mục đích để thay thế
các đơn vị của SDF tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các tay súng tình
nguyện sẽ được nhận lương.

Các nhóm vũ trang mới do Quân đội Nga thành lập sẽ thay thế SDF.
18h24: Thủ
đô Tripoli của Libya do Chính phủ hiệp thương (GNA) kiểm soát đang rơi
vào tình thế nguy ngập khi Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) trung
thành với tướng Haftar tài triển khai chiến dịch tiến công.


Các mũi tiến công của LNA vào thủ đô Tripoli.
17h57: Ngày
14/12, ông Nasir Ahmad Faqiri, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Gazni, miền
đông Afghanistan cho biết một vụ tấn công trong một căn cứ quân sự đã
khiến 25 nhân viên an ninh thiệt mạng.
Ông Faqiri nói: "Bảy
nhân viên an ninh, những kẻ rõ ràng nằm dưới sự bảo trợ của Taliban đã
bắn vào các đồng nghiệp của mình tại trạm kiểm soát ở quận Qarabagh, khi
những người này đang ngủ, khiến 23 người thiệt mạng và chúng đã chạy
thoát cùng với vũ khí của mình".

Cảnh đổ nát tại căn cứ quân sự Bagram sau vụ tấn công do phiến quân Taliban tiến hành tại tỉnh Parwan, Afghanistan.
17h30: Chiến sự Syria ngày hôm nay 14/12/2019 có những diễn biến chính như sau:
- Các nhóm thánh chiến đang hội quân, pháo phản lực và xe thiết giáp ở gần thành phố Aleppo và thị trấn Abu al-Duhur;
- Một đơn vị Quân đội Syria (SAA) đã chặn đầu 1 đoàn xe quân sự Mỹ ở gần sân bay Qamishli, buộc lính Mỹ phải rút lui;
- Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đột kích 1 kho vũ khí lớn của nhóm Ả-rập do Mỹ hậu thuẫn ở khu vực al-Shaitat;
- Căng thẳng tăng cao giữa 2 nhóm thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) và Horas al-Din ở Batabo;
- Quân đội Syria nã pháo vào các vị trí của phiến quân ở gần Jarjanaz.

Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tính tới hết chiều nay 14/12/2019.
16h41: Quân
cảnh Nga đã thực hiện 2 chuyến tuần tra ở Đông Bắc Syria với sự phối
hợp với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu, thông
tấn North Press Agency (NPA) cho biêt.
Chuyến
tuần tra thứ nhất được thực hiện trên đường cao tốc M4 nối giữa
al-Hasakah với Raqqa và Aleppo. Quân đội Syria đã mở cửa trở lại tuyến
đường này từ hồi đầu tuần với sự hỗ trợ của Nga.
Chuyến
tuần tra thứ 2 được thực hiện trên 1 tuyến đường nối giữa phần do chính
phủ kiểm soát ở thành phố al-Hasakah và thị trấn Qamishli ở biên giới
Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Quân cảnh Nga tuần tra trên đường cao tốc M4 ở Đông Bắc Syria.
16h28: Quân
đội Syria đã tiến hành một đòn tập kích hỏa lực dữ dội nhằm vào các vị
trí của phiến quân thánh chiến tại thị trấn Jarjanaz trên vùng nông thôn
Nam Idlib.
Theo một số nguồn tin
đối lập, đã có hơn 20 quả rocket hạng nặng bắn vào thị trấn này và
ngoại vị. Chưa có báo cáo về dân thường nào thiệt mạng hay bị thương.
Một
số nhà hoạt động cho rằng Quân đội Syria đã sử dụng pháo phản lực phóng
loạt hạng nặng BM-30 Smerch cỡ nòng 300mm trong trận đánh này.
Hệ
thống BM-30 Smerch biệt danh "Lốc xoáy" có tầm bắn xa nhất tới 90km,
không thường xuyên được Quân đội Syria sử dụng, nhưng mỗi khi tham
chiến, chúng luôn khiến phiến quân khiếp đảm bởi uy lực khủng khiếp.

Khu vực bị BM-30 Smerch tập kích hỏa lực.
15h44: Quân
đội Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố rằng họ đã phát hiện một hệ thống đường hầm
của "khủng bố" trên khu vực thuộc phạm vi "Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình"
ở miền Bắc Syria.


13h40: Bản đồ dưới đây sẽ cho chúng ta thấy toàn cảnh những tuyến vận tải biển bằng container trên khắp thế giới.

Toàn cảnh những tuyến vận tải biển bằng container trên khắp thế giới.
13h17: Một
đơn vị quân đội Syria đã bao vây đoàn xe quân sự Mỹ khi đi ngang qua
gần sân bay Qamishli ở tỉnh al-Hasakah. Quân đội Syria đã buộc các binh
sĩ Mỹ phải quay đầu rút lui.
Trong
vòng vài tháng qua, Quân đội Syria và Quân đội Nga đã tăng cường sự hiện
diện tại tỉnh al-Hasakah, bao gồm cả sân bay Qamishli. Một số xe quân
sự và trực thăng của Nga đã triển khai tại đây.
Quân đội Syria bao vây đoàn xe quân sự Mỹ.
12h15: Quân
đội Quốc gia Libya (LNA) đã tiến công vào thủ đô Tripoli theo 2 hướng.
Cách đây vài giờ, Tư lệnh LNA, tướng Khalifa Haftar đã tuyên bố phát
động một đợt tấn công mãnh liệt nhằm đánh chiếm thủ đô từ tay Chính phủ
liên hiệp (GNA).
Theo cơ quan
truyền thông của LNA, các đơn vị của họ đã thiết lập quyền kiểm soát tại
Học viện đào tạo sĩ quan cảnh sát ở Saladin, Nam Tripoli. Lực lượng LNA
cũng tiến công từ hướng Tây Nam thủ đô, chiếm giữ những tuyến đường nằm
giữa khu vực al-Sa’diyah và al-Tugar.
Thê
nữa, người phát ngôn của LNA, tướng Ahmed al-Mismari tuyên bố Không
quân LNA đã thiết lập vùng cấm bay trên không phận thủ đô của Libya.

Các hướng tiến công của lực lượng LNA.
11h32: Các
tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã phát động một đợt tấn công mới nhằm
vào Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở vùng nông thôn Kobane.
Theo
các báo cáo, Lực lượng Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu
thuẫn đã liên tục nã pháo vào các vị trí của SDF ở gần khu vực các tháp
chứa Qiz ‘Ali Silos, dẫn tới việc cả 2 bên sử dụng hỏa lực mạnh bắn lẫn
nhau.

Các tay súng SFA.
10h41: Đặc
phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad tuyên bố sẽ tạm dừng các
cuộc đàm phán với lực lượng phiến quân Taliban sau khi lực lượng này
tiến hành 1 vụ tấn công đẫm máu nhằm vào 1 căn cứ quân sự của Mỹ.
Trên
trang Twitter, ông Zalmay Khalilzad cho biết, ông vừa mới gặp đại diện
của Taliban, để bày tỏ sự phẫn nộ của Mỹ về vụ tấn công này. Thêm vào
đó, Mỹ đã quyết định tạm dừng các cuộc đàm phán, để các đại diện đối
thoại của Taliban tìm hiểu rõ mục đích của các thủ lĩnh lực lượng này
trong các vụ tấn công.
Trước
đó 2 ngày, Taliban đã tiến hành vụ tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ
không quân Bagram của Mỹ tại phía Bắc thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến 2
dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Trong
số những người bị thương có 5 binh sĩ thuộc liên quân quốc tế do Mỹ dẫn
đầu. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ muốn lên án hành động này
"một cách mạnh mẽ nhất có thể".
10h07: Quân
đội Syria (SAA) đã đẩy lùi đợt tấn công lớn của phiến quân thánh chiến
nhằm vào một trong số các trạm kiểm soát của họ ở phía Bắc Daraa.
Theo
các báo cáo từ Bắc Daraa, SAA đã bẻ gãy đợt tấn công của nhiều tay súng
thánh chiến bất ngờ đột kích vào vị trí của họ ở bên trong Al-Sinamayn.
Quân đội Syria đã khiến các tay súng thánh chiến phải bỏ cuộc. Các binh
sĩ chính phủ thương vong không đáng kể, trong khi thiệt hại của phiến
quân là không rõ.

Quân đội Syria tác chiến ở Daraa.
09h55: Quân
đội Thổ Nhĩ Kỳ tập kích hỏa lực vào các khu vực Umm Hosh và Harbul, gần
Tel Rifaat. Đồng thời, khu vực làng Tel Al Ward ở phía Đông Ras Al Ain
cũng bị Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích dữ dội.

Các khu vực bị pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tập kích hỏa lực.
09h28: Ngày
13/12, truyền thông Nga dẫn lời quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng
Nga tiết lộ, trước khi Israel điều 4 máy bay chiến đấu F-35 tiến hành
không kích mục tiêu quân sự của Iran ở Syria hôm 9/12 vừa qua, Thủ tướng
Israel đã điện đàm để thông báo về cuộc tấn công với Tổng thống Putin.
Theo
tiết lộ, ngay sau cuộc nói chuyện qua điện thoại vào ngày 8/12, sáng
9/12, 4 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Israel đã tiến hành một
cuộc không kích xuyên biên giới vào vị trí đóng quân của Đội vận tải Vệ
binh Cách mạng Iran, đây cũng là nơi đồn trú chính của Nga và cũng có hệ
thống tên lửa phòng không S-400.
Điều
đáng ngạc nhiên là đối mặt với cuộc không kích này các hệ thống phòng
không của Nga không “động đậy”, và hầu hết binh lính Nga đều giữ thái độ
coi cuộc tấn công của Israel như một “bộ phim hành động của Hollywood”
trong suốt 2 tiếng đồng hồ.
09h15: Lực
lượng Dân chủ Syria (SDF) vừa tiến hành một cuộc đột kích vào một kho
đạn lớn của Lực lượng tinh nhuệ Syria (SEF) ở tỉnh Deir Ezzor.
Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), kho đạn này nằm ở khu vực al-Shaitat về phía Đông Nam Deir Ezzor.
SEF
là nhóm vũ trang có liên hệ với Phòng trào "Ngày mai" của Syria dẫn đầu
bởi Ahmad al-Jaraba, một gã đàn ông Saudi đứng về phe đối lập Syria.
Nhóm này là một trong những lực lượng hiếm hoi của giới Arab ở Đông Bắc
Syria được Mỹ hỗ trợ bất chấp việc nhóm này không thuộc SDF.

Các tay súng của SEF.
08h56: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Mỹ sẽ kiên quyết đáp trả Iran nếu các lợi ích của nước này tại Iraq bị tổn hại.
Ông
Pompeo đưa ra cảnh báo trên sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công bằng
rocket nhằm vào các căn cứ ở Iraq hiện do lính Mỹ sử dụng.
Người
đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói rõ ông muốn nhân sự kiện này để nhắc
nhở các nhà lãnh đạo Iran rằng mọi cuộc tấn công của Tehran, hoặc của
những lực lượng do Iran ủy nhiệm, mà gây tổn hại tới người Mỹ, lợi ích
của Mỹ hay các đồng minh của Mỹ đều sẽ bị đáp trả.
08h42: Không
quân Mỹ vừa công bố một số bức ảnh ở bên trong ga hành khách tại căn cứ
khong quân Bagram, Afghanistan, nơi vừa bị Taliban tấn công liều chết
hôm thứ Tư vừa qua. Vụ tấn công này đã khiến 2 dân thường Afghanistan và
làm bị thương ít nhất 70 người khác.


Lính Mỹ dọn dẹp hiện trường vụ tấn công liều chết của Taliban vào căn cứ không quân Bagram.
08h16: Quân
đội Quốc gia Libya (LNA) tuyên bố họ đã bắn hạ 1 máy bay không người
lái vũ trang (UACV) của Thổ Nhĩ Kỳ ở gần Thủ đô Tripoli của nước này.
Chiếc UACV này bị bắn hạ ở gần khu vực Ain Zara, nằm ở Đông Nam Tripoli
khi nó đang làm nhiệm vụ hỗ trợ các lực lượng của Chính phủ liên hiệp
(GNA)
Các nguồn ủng hộ LNA đã
công bố một số bức ảnh cho thấy xác của chiến UACV này và nó chính là
loại Bayraktar TB2, do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Những mảnh xác của chiếc UACV Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ ở Libya.
08h10: Theo
nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, đã có nhiều chuyến tàu vận tải quân
sự của Hải quân Nga vượt qua eo biển Boshophus của Thổ Nhĩ Kỳ để tới
cảng Tartous của Syria.

Tàu vận tải Nga vượt eo biển Boshophus tới Syria
Những
con tàu này được cho là chở theo nhiều vũ khí trang bị và xe tăng, xe
thiết giáp để bàn giao cho Quân đội Syria và các đồng minh của họ.
Nhận xét
Đăng nhận xét